Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 283
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
6 ưu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi nhậm chức
VOV.VN - Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi tuyên thệ
nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ tập thể Chính phủ mới sẽ
tập trung vào 6 ưu tiên trong chỉ đạo điều hành.
Sáng
7/4, sau khi được Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm bầu làm Thủ tướng Chính
phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội theo quy
định của Hiến pháp. Trong buổi họp báo cùng ngày, tân Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc đã dành cho báo chí cuộc trả lời phỏng vấn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu đầu tiên sau khi nhậm chức (Ảnh: Hoàng Long)
PV:
Trước hết, xin trân trọng chúc mừng ông vừa được Quốc hội tín nhiệm bầu
giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Xin ông cho biết
cảm nghĩ lúc này của mình?
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự đồng thời là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã giao phó.
Tôi sẽ cùng các thành
viên Chính phủ nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định
của Hiến pháp, pháp luật; xây dựng Chính phủ trong sạch vững mạnh, đoàn
kết nhất trí, hành động quyết liệt, năng động sáng tạo, hiệu lực hiệu
quả; hết lòng hết sức phục vụ phục vụ Nhân dân.
PV:
Thời gian qua, nhân dân, cử tri cả nước rất ấn tượng với những chỉ đạo
kịp thời quyết liệt, sát sao của ông - trên cương vị Phó Thủ tướng -
trước nhiều vấn đề "nóng" của đất nước. Thời gian tới, trên cương vị Thủ
tướng Chính phủ, xin ông cho biết những ưu tiên trong chỉ đạo, điều
hành?
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:
Thời gian tới, Thủ tướng cùng tập thể Chính phủ sẽ ra sức khắc phục hạn
chế, yếu kém; phát huy dân chủ, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc
đổi mới và hội nhập quốc tế, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục
tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.
Một số trọng tâm ưu tiên trong chỉ đạo điều hành là:
1. Ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
2. Tập trung cải cách
hành chính, tạo mọi thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Khuyến
khích khởi nghiệp, phát huy tự do sáng tạo, trọng dụng nhân tài, huy
động mọi nguồn lực cho phát triển.
3. Tăng cường kỷ luật kỷ cương trong hệ thống hành chính Nhà nước và trong toàn xã hội;
4. Quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí;
5. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
6. Chú trọng chăm lo
đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm an ninh an toàn cho người dân.
Trước mắt tập trung ổn định cuộc sống của người dân vùng bị thiên tai,
hạn hán, nhiễm mặn, phòng chống dịch bệnh và bảo đảm vệ sinh an toàn
thực phẩm.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời phỏng vấn
PV: Trên cương vị mới, Thủ tướng có phát biểu gì với đồng bào, cử tri cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế?
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:
Những thành tựu to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà chúng ta đạt
được trong những năm qua là nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân,
toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp và kiều bào ta ở nước ngoài.
Chúng ta hãy cùng chung
tay xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
kết hợp với sức mạnh thời đại, xây dựng nước Việt Nam XHCN dân giàu,
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Chính phủ trân trọng
cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ quý báu của Chính
phủ, nhân dân các nước, các tổ chức quốc tế và bạn bè trên thế giới.
VOV.VN - Sáng nay (7/4), ngay sau khi được Quốc hội
bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ
nhậm chức.
Những điểm mới của Luật sửa đổi 3 luật thuế
07/04/2016 15:08
(TBTCO) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, luật
thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua và
có hiệu lực thi hành vào ngày 1/7/2016.
Điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô dưới 9 chỗ. Ảnh: Đức Minh
Điều chỉnh thuế TTĐB đối với ô tô
Theo biểu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) mới, thuế suất đối với mặt
hàng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống có
dung tích xi-lanh động cơ từ 1.500 cm3 trở xuống sẽ giảm từ mức 45% hiện
hành xuống còn 40% kể từ ngày 1/7/2016, sau đó giảm tiếp xuống còn 35%
kể từ ngày 1/1/2018.
Thuế suất đối với xe có dung tích xi-lanh trên 1.500 cm3 đến 2.000
cm3 giữ nguyên mức 45% hiện hành đến ngày 31/12/2017, sau đó giảm xuống
còn 40% kể từ ngày 1/1/2018.
Giảm thuế với xe dung tích nhỏ nhưng Quốc hội quyết định tăng thuế với các loại xe có dung tích xi-lanh trên 2.500 cm3.
Cụ thể, thuế suất thuế TTĐB áp dụng cho xe có dung tích xi-lanh trên
2.500 cm3 đến 3.000 cm3 sẽ tăng từ mức 50% hiện hành lên 55% kể từ ngày
1/7/2016, sau đó tăng tiếp lên 60% kể từ ngày 1/1/2018.
90% là mức thuế dành cho xe có dung tích xi-lanh trên 3.000 cm3 đến
4.000 cm3 và 110% là mức thuế đối với xe có dung tích xi-lanh trên 4.000
cm3 đến 5.000 cm3; 130% đối với xe có dung tích xi-lanh trên 5.000 cm3
đến 6.000 cm3 và 150% đối với xe có dung tích xi-lanh trên 6.000 cm3.
Các mức thuế suất mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016. Tất cả các loại xe này hiện đều đang chịu chung mức thuế 60%.
Với xe motorhome không phân biệt dung tích xi -lanh thì 70% là mức thuế từ 1/7/2016 và từ 1/1/2018 tiếp tục tăng lên 75%. Miễn thuế cho cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp từ 50.000 đồng trở xuống Liên quan đến sửa đổi Luật Quản lý
thuế, Luật mới quy định, miễn thuế, giảm thuế với các trường hợp thuộc
diện miễn thuế, giảm thuế được quy định tại các văn bản pháp luật về
thuế và miễn thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế sử dụng đất
phi nông nghiệp phải nộp hằng năm từ 50 nghìn đồng trở xuống.
Bên cạnh đó, chưa thực hiện biện
pháp cưỡng chế thuế đối với trường hợp người nộp thuế được cơ quan quản
lý thuế cho phép nộp dần tiền nợ thuế trong thời hạn không quá mười hai
tháng, kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế.
Việc nộp
dần tiền nợ thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế và
phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Người nộp thuế phải nộp tiền chậm
nộp theo mức 0,03%/ ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.
Bổ sung nhiều đối tượng không phải nộp thuế GTGT
Tại
điều khoản sửa đổi, bổ sung về thuế GTGT, Luật Thuế mới quy định bổ
sung các sản phẩm không phải kê khai, nộp thuế GTGT như: Sản phẩm trồng
trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các
sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự
sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu; Doanh nghiệp, hợp tác xã
mua sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa
chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán
cho doanh nghiệp, hợp tác xã khác...
Điểm mới trong Luật sửa đổi 3 luật
thuế liên quan tới hoàn thuế GTGT, theo đó cơ sở kinh doanh trong tháng,
quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa
được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo
tháng, quý, trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa
xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan
theo quy định của Luật Hải quan.
Thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra
sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không vi phạm
pháp luật về thuế, hải quan trong thời gian hai năm liên tục; người nộp
thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật Quản lý
thuế./.
Khánh Huyền
Phạt tiền khách mua dâm ở Pháp- vấn đề gây tranh cãi
VOV.VN -Theo luật mới được Quốc hội Pháp thông qua,
người mua dâm có thể bị phạt đến 1.500 euro cho lần đầu và 3.750 euro
nếu tái phạm.
Sau gần 3
năm với rất nhiều phiên tranh luận, Quốc hội Pháp cuối cùng đã bỏ phiếu
thông qua Luật mới nhằm chống lại nạn mại dâm. Điểm chính và cũng là
điều gây nhiều tranh cãi nhất của bộ Luật mới này là ở điều khoản phạt
người mua dâm.
Theo đó,
người nào có hành vi mua dâm sẽ bị phạt 1.500 euro và lên đến 3.750
euro nếu tái phạm. Với điều khoản này, Pháp trở thành nước thứ 4 ở châu
Âu có quy định phạt tiền người mua dâm, sau Thụy Điển, Na Uy và Iceland.
Thụy Điển là nước đầu tiên đưa ra quy định này từ năm 1999.
Luật Phạt tiền khách mua dâm đang gây tranh cãi ở Pháp (Ảnh: France24)
Hiện tại, theo thống kê ở Pháp có khoảng
30-40.000 người đang hoạt động mại dâm. Từ cách đây 70 năm, Pháp đã ra
lệnh bãi bỏ các nhà thổ và hoạt động mại dâm công khai không được coi là
hợp pháp tại Pháp, khác với các nước láng giềng như Bỉ, Hà Lan hay Đức.
Tuy nhiên, các hoạt động mại dâm ngầm vẫn diễn ra thường xuyên, thậm
chí ở dạng bán công khai. Chính vì điều này, giới lập pháp tin rằng
điều luật mới được thông qua sẽ là một bước đi mới nhằm tiến tới xóa bỏ
hoàn toàn nạn mại dâm tại Pháp. Tuy nhiên, giới cảnh sát lại cho rằng
quy định phạt tiền người mua dâm sẽ không mang lại tác dụng lớn mà sẽ
chỉ khuyến khích các hoạt động mại dâm kín đáo và tổ chức tinh vi hơn,
đặc biệt là khi Luật mới lại bỏ điều khoản xem người bán dâm cũng phạm
tội. Trong bộ luật trước, ra đời năm 2003, người
bán dâm cũng bị xem là phạm tội và cũng chịu mức phạt lên tới 3.750 euro
và bị tạm giam 2 tháng nếu bị bắt khi đang hành nghề. Đây là điều mà
các Hiệp hội trợ giúp người bán dâm đã đấu tranh suốt nhiều năm qua và
trong Luật mới, người bán dâm không còn bị xem là tội phạm và có thể
xuất hiện như một nhân chứng trong một vụ mua-bán dâm mà không bị quy
tội. Ngoài ra, Luật cũng quy định về việc hỗ trợ
cho các đối tượng bán dâm từ bỏ công việc và chuyển sang nghề khác. Mỗi
năm, chính phủ Pháp sẽ tài trợ 4,8 triệu euro cho việc đào tạo và trợ
giúp người bán dâm chuyển sang làm công việc khác. Bên cạnh đó, Luật mới
cũng đẩy mạnh việc cấp thẻ cư trú cho người bán dâm mang quốc tịch nước
ngoài hành nghề trên đất Pháp. Theo thống kê, có đến 90% gái bán dâm nước
ngoài hành nghề tại Pháp là cư trú bất hợp pháp và không có bất cứ giấy
tờ nào. Những người này chủ yếu đến từ các nước Đông Âu và Nam Âu như
Romania, Albania hay Ukraine./.
Thùy Vân/VOV-Paris
Hồ sơ Panama: Putin bác bỏ cáo buộc
6 giờ trước
Tổng thống Nga
Vladimir Putin bác bỏ việc có "bất kỳ yếu tố tham nhũng nào" trong vụ
tiết lộ thông tin Hồ sơ Panama và nói các phe đối lập chống lại ông
đang tìm cách gây bất ổn cho nước Nga.
Ông Putin lần đầu tiên phát biểu sau vụ hàng triệu tài liệu mật bị rò rỉ từ hãng luật Mossack Fonseca đặt tại Panama.
Các tài liệu thể hiện rằng có một số công ty hải ngoại là thuộc sở hữu của các cộng sự thân cận của ông Putin.
Các tài liệu cho thấy những công ty này có lẽ đã được sử dụng để rửa tiền.
Ông
Putin trong lúc phát biểu trực tiếp trên truyền hình nói rằng các thành
phần chống đối lại Nga ở phương Tây "đang lo lắng trước sự thống nhất
và đoàn kết của dân tộc Nga... và đó là lý do vì sao họ tìm cách chống
phá chúng ta từ bên trong, khiến chúng ta phải chịu nghe lời họ".
Ông
nói bởi các thành phần chống đối không thể tìm thấy cái tên Putin trong
hồ sơ Panama, nên "họ đã tạo ra một sản phẩm thông tin".
"Họ đã tìm được một vài người quen, một vài bạn bè của tôi... và đã dựng lên chuyện từ những thông tin đó."
Các tài liệu nêu danh một người bạn lâu năm của
Putin và là cha đỡ đầu cho con gái của ông, nghệ sỹ chơi đàn cello
Sergei Roldugin, là chủ sở hữu hai công ty hải ngoại, International
Media Overseas và Sonnette Overseas.
Theo các tài liệu, hai công
ty này đã tham gia vào một số giao dịch đáng ngờ, trong đó có một giao
dịch International Media Overseas nhận được khoản vay trị giá 6 triệu
đô la hồi năm 2007 và sau đó ba tháng đã được xóa nợ với mức giá chỉ
một đô la.
Ông Roldugin chưa công khai bình luận gì về các cáo buộc trên.
Ông
Putin không đi vào chi tiết các cáo buộc chống lại ông Roldugin hay
các lợi ích nào khác của Nga ở hải ngoại, nhưng lên tiếng ca tụng người
bạn của mình.
Ông nói ông tự hào về những người như ông Roldugin,
người mà ông nói đã chi gần như toàn bộ số tiền kiếm được vào các loại
nhạc cụ và góp tiền cho các tổ chức nhà nước.
Một số quốc gia
đang điều tra về khả năng có tội phạm tài chính trong số những người
giàu có và quyền thế sau vụ rò rỉ thông tin Mossack Fonseca.
Thủ
tướng Iceland trong tuần đã phải từ chức sau khi các thông tin cho thấy
ông từng sở hữu một công ty hải ngoại cùng với vơ nhưng đã không khai
báo khi vào quốc hội. Ông nói mình không làm điều gì sai trái.
Việc
tiết lộ thông tin ồ ạt cho thấy tầm mức khủng khiếp của Mossack
Fonseca trong việc giúp một số khách hàng tốn thuế và tránh các lệnh
trừng phạt, tuy hãng luật này nói họ không làm gì sai và các thông tin
đã bị đưa ra không đúng bối cảnh thực tế.
Lộ diện hành vi buôn lậu gần 9.000 lít xăng máy bay
06/04/2016 23:02
(TBTCO) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả (VP Ban Chỉ đạo 389) tỉnh Hưng Yên vừa có công
văn báo cáo Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, kết quả xác minh ban đầu vụ vận
chuyển trái phép gần 9.000 lít xăng máy bay.
Trước đó, ngày 4/3/2016, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9, Chi
cục QLTT tỉnh Hưng Yên khi kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 29 C
391.61 dừng đỗ tại Trạm soát vé số 1, Quốc lộ 5A, phát hiện trên xe đang
vận chuyển 8.815 lít chất lỏng, nghi là xăng, không có hóa đơn, chứng
từ kèm theo.
Tuy nhiên, trong quá trình xử lý vụ việc xuất hiện nhiều yếu tố vi
phạm nghiêm trọng cần xác minh, do đó, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã chỉ
đạo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hưng Yên vào cuộc làm rõ.
Theo báo cáo của VP Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hưng Yên, lực lượng quản lý
thị trường tỉnh Hưng Yên phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an
tỉnh Hưng Yên đã làm việc với ông Trần Mạnh Tiến và ông Đặng Minh Tâm
(ban đầu khai nhận là chủ hàng). Sau quá trình đấu tranh, 2 người này
thừa nhận không phải là chủ hàng như lời khai ban đầu cùng mua gần 9.000
lít xăng trên xe téc BKS 29C – 391.61 mà lực lượng quản lý thị trường
tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ.
Thực chất số hàng này là xăng máy bay của Cục Xăng dầu Quân đội nhập
khẩu từ nước ngoài về giao cho Công ty TNHH MTV 165 thuộc Tổng công ty
Xăng dầu Quân đội (Bộ Quốc phòng) quản lý để cấp phát cho đơn vị phòng
không, không quân thuộc quân đội.
Số lượng xăng gần 9.000 lít là lượng xăng dư thừa dồn lại trong quá
trình san chiết từ tanh nhập khẩu sang các thùng phuy 200 lít để cấp
phát cho các đơn vị quân đội từ năm 2012 đến nay.
Người bán số hàng này là ông Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1966), là Phó
Trưởng phòng Kế hoạch vật tư – Công ty TNHH MTV 165. Người mua hàng là
ông Trần Việt Quang (sinh năm 1975), Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu
Đức Minh, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Việc thỏa thuận bán hàng được thực hiện giao dịch bằng điện thoại
giữa ông Thành và ông Quang. Quá trình bốc xếp, kiểm đếm lượng xăng này,
ông Quang không trực tiếp thực hiện mà chỉ đạo ông Trần Mạnh Tiến (lái
xe vận chuyển) đến gặp ông Thành để lấy hàng. Tại Công ty TNHH MTV 165,
hai người này cùng với 5 công nhân của Công ty bơm hút xăng từ các bồn
chứa của ô tô thông qua hệ thống bơm tự động của xe xitec.
Sau khi có kết quả xác minh ban đầu vụ mua bán, vận chuyển xăng máy
bay, VP Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hưng Yên đã đề xuất bàn giao hồ sơ vụ việc
và tang vật cho Cục Điều tra hình sự các tổ chức sự nghiệp của Bộ Quốc
phòng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật./.
Hải Anh
Kỳ vọng Tân Thủ tướng tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng
07/04/2016 0:56
(TBTCO) - Sau khi Quốc hội bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Xuân Phúc vào vị
trí Thủ tướng Chính phủ, bên lề phiên họp, nhiều đại biểu (ĐB) Quốc hội
đã bày tỏ sự kỳ vọng người đứng đầu Chính phủ mới sẽ gánh vác tốt trọng
trách được giao, đặc biệt trong lĩnh vực chống tham nhũng.
Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức
Chung, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Bộ
trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng chụp ảnh bên hành lang Quốc hội.
"Chống tham nhũng để thúc đẩy đất nước phát triển"
Mong muốn công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), tiết kiệm, chống
lãng phí được đẩy mạnh trong nhiệm kỳ tới, ĐB Lê Như Tiến (Quảng Trị)
cho biết ông rất kỳ vọng vào Chính phủ mới, đặc biệt với người đứng đầu
là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, sẽ thành công trong công tác PCTN, bởi ở
nhiệm kỳ vừa qua, ông Nguyễn Xuân Phúc đã phụ trách công tác nội chính,
công tác PCTN, công tác an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Những kinh
nghiệm từ công việc này sẽ những thuận lợi quan trọng để tân Thủ tướng
hoàn thành tốt hơn nữa việc PCTN, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm
và đây là điều kiện để thúc đẩy đất nước phát triển.
“Không phải chỉ riêng tôi mà tất cả đại biểu Quốc hội cũng như cử tri
cả nước rất kỳ vọng vào Thủ tướng vừa được bầu. Quốc hội thay mặt nhân
dân giao cho trọng trách vô cùng lớn lao, tôi hy vọng và kỳ vọng Thủ
tướng sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của mình cao hơn nữa để đáp ứng
được nguyện vọng, kỳ vọng của nhân dân, của cử tri và Quốc hội”, ĐB Lê
Như Tiến nói.
Tin tưởng Tân Thủ tướng cũng như Chính phủ mới sẽ kế thừa tích cực những
bài học, thành quả từ nhiệm kỳ vừa qua, song ĐB Dương Trung Quốc (Đồng
Nai) cũng cho rằng, phải giải quyết tận gốc rễ hai vấn đề là giặc nội
xâm, tức là phòng chống tham nhũng và giặc ngoại xâm, thì đất nước mới
phát triển bền vững được.
Tuy nhiên, ông cũng cho rằng trách nhiệm của việc chống tham nhũng không
chỉ của Chính phủ mà vai trò của Quốc hội cũng cực kỳ quan trọng trong
giám sát và xây dựng hệ thống luật pháp. “Chính phủ chỉ là cơ quan hành
pháp, là nơi dễ xảy ra nhất do điều hành công việc cụ thể. Vì vậy, việc
chống tham nhũng phải là ý chí chung”, ĐB Dương Trung Quốc nói. Nhiều thách thức lớn với nhiệm kỳ Chính phủ mới
Đánh giá về Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ĐB Dương Trung Quốc cho rằng:
“Ông là người hoạt động trong cơ quan hành pháp khá lâu. Nhiệm kỳ vừa
rồi ông là người trợ thủ, người thực hiện thực thi công việc, thực tiễn
chỉ đạo nhiều công việc. Song chắc chắn cương vị Thủ tướng thì vai trò
rất lớn đòi hỏi yêu cầu cao”.
Chia sẻ về những thách thức lớn mà nhiệm kỳ Chính phủ sắp tới phải đối
mặt như hội nhập sâu rộng, cải cách thể chế, cải cách bộ máy quản lý,
vấn đề y tế giáo dục, chủ quyền biển Đông…, ĐB Lê Nam (Thanh Hoá) cũng
cho rằng đây là những gánh nặng không chỉ đặt lên đôi vai của tân Thủ
tướng mà là của cả hệ thống chính trị, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà
nước… dù rằng những thành tựu chúng ta đạt được thời gian qua là không
nhỏ.
“Từ những khó khăn trước mắt như cân đối ngân sách, tiền trả lương
cho bộ máy, chi đầu tư phát triển… cho đến những áp lực sắp tới khi
chúng ta gia nhập thị trường thế giới sâu rộng hơn, chấp nhập luật chơi
toàn cầu. Thuận lợi chưa rõ ràng nhưng thách thức đã thấy rất lớn… Đây
là áp lực lớn đối với người đứng đầu Chính phủ. Nhưng tôi tin rằng Thủ
tướng cùng với Chính phủ mới sẽ vượt qua được những thách thức, khai
thác được những thuận lợi. Tôi tin đội ngũ lãnh đạo mới, dù gánh trọng
trách nặng nề, nhưng với tư duy mới, với sự lựa chọn táo bạo để tháo gỡ
những khó khăn hiện nay, thì tình hình đất nước sẽ tốt hơn”, ĐB Lê Nam
nói.
Chia sẻ về điều muốn gửi gắm đến Thủ tướng, ĐB Lê Nam cho biết ông
mong muốn Thủ tướng sẽ chọn được những mũi nhọn đột phá trong số rất
nhiều công việc nặng nề, để làm xoay chuyển tình hình, thúc đẩy có hiệu
quả ngay tình hình kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh.
Cùng
là thành viên trong đoàn đại biểu tỉnh Quảng Nam, nơi Thủ tướng ứng cử
đại biểu Quốc hội, ĐB Trần Xuân Vinh cho biết :“Nhiều cử tri đánh giá,
khi còn ở địa phương, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc là người rất năng động,
sáng tạo, rất quyết liệt, sát người sát việc, đôn đốc công việc đến nơi
đến chốn. Khi cần những điều hành trong tập thể lãnh đạo, đồng chí có
ngay những giải pháp đôn đốc các sở, ngành liên quan hoặc đi tận nơi, cụ
thể nghe ý kiến của nhân dân để giải quyết từng việc… không để cho
người dân nào bị oan sai, không bị đói… Nói về đồng chí Nguyễn Xuân
Phúc, nhiều người dân miền Trung, miền Nam đã gọi tên đồng chí là anh
Bảy, một tên gọi rất thân thương và gần gũi với người dân”.
H.Y
Bị 'sờ gáy' liên tục, kinh doanh đa cấp sẽ hết thời tung hoành?
07/04/2016 13:46
(TBTCO) - Một số phi vụ lừa đảo bằng hoạt động bán hàng đa cấp vừa bị
phát giác trong thời gian qua với phạm vi ảnh hưởng lớn, thiệt hại rộng,
đã khiến loại hình kinh doanh này ở nước ta đang rơi vào tình trạng báo
động và cần sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan chức năng.
Hơn 80% mặt hàng kinh doanh đa cấp là thực phẩm chức năng
Theo số liệu của Bộ Công thương, hiện nay, nước ta có tổng số 60 công
ty kinh doanh đa cấp. Các doanh nghiệp này tập trung vào các lĩnh vực
chủ yếu là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đồ gia dụng, hàng thời trang,
dụng cụ thể thao, vật lý trị liệu... Trong đó, thực phẩm chức năng là
lãnh địa có số lượng doanh nghiệp tham gia kinh doanh nhiều nhất, với tỷ
lệ trên 80% và đây cũng là mặt hàng được bán nhiều nhất với tỷ lệ
khoảng 90%.
Hiện các doanh nghiêp đa cấp đăng ký khoảng trên 7.000 mặt hàng. Số
lượng người đã tham gia bán hàng đa cấp vào khoảng có 1,2 triệu, chiếm
gần 1/90 dân số của Việt Nam.
Vụ việc lừa đảo của Công ty Liên Kết Việt gây chấn động dư luận thời gian qua. Ảnh: TL
Theo các chuyên gia kinh tế, về bản chất, kinh doanh đa cấp là hình
thức kinh doanh hiện đại, hiệu quả và rất phát triển tại một số nước
trên thế giới. Theo quy trình kinh doanh này, người mua trực tiếp nhận
hàng từ công ty hay thông qua một nhà phân phối chứ không qua cửa hàng
bán lẻ. Ở Việt Nam, loại hình kinh doanh này bắt đầu xuất hiện từ đầu
những năm 2000 và cho đến nay thì được đông đảo người dân biết đến, từ
thành thị cho đến nông thôn.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng các doanh nghiệp kinh doanh
đa cấp biến tướng mô hình này để lừa đảo với phạm vi ảnh hưởng lớn,
thiệt hại rộng đã khiến loại hình kinh doanh này ở nước ta đang rơi vào
tình trạng báo động. Một số doanh nghiệp kinh doanh đa cấp lợi dụng kẽ
hở, núp dưới cái tên “bán hàng đa cấp” để thực hiện những hoạt động kinh
doanh trái quy định của pháp luật. Trong đó, điển hình là việc thu tiền
người tham gia với tên gọi là “phí ban đầu”, tổ chức kinh doanh trái
phép, cấp giấy phép bán hàng trái phép…và đỉnh cao của sự lừa đảo là
chiếm đoạt tài sản lên tới vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng của người
tham gia mạng lưới.
Trong đó, điển hình là các vụ Công ty Colony Invest, Tâm Mặt Trời,
Diamond Holiday, Công ty MB24… Đặc biệt là vụ việc hệ thống kinh doanh
đa cấp Liên kết Việt bị phát giác khi đã lừa đảo được 45.000 người tham
gia kinh doanh đa cấp thực phẩm chức năng và máy chăm sóc sức khỏe với
tổng số tiền thu trên 1.900 tỷ đồng. Sẽ tiếp tục “sờ gáy” một loạt doanh nghiệp
Trên thực tế, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới “bóng” kinh
doanh đa cấp đã diễn ra lâu nay. Tuy nhiên chỉ khi một số vụ việc lớn
được phanh phui ra ánh sáng thì cả cơ quan hữu quan và người dân mới
thực sự quan tâm. Sau hàng loạt vụ việc đó, Bộ Công thương đã ráo riết
thanh kiểm tra và giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp kinh doanh đa
cấp. Kết quả cho thấy, có rất nhiều công ty vi phạm.
Chỉ tính riêng trong tháng 3/2016, Cục Quản lý cạnh tranh đã thu hồi
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với 4 doanh nghiệp
là Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại Con Đường Việt; Công ty TNHH Tầm
nhìn Đại Hưng 668; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại Quốc tế
TNC; Công ty Cổ phần New Power Việt Nam (đã đổi tên thành Cty Cổ phần
Trái tim Ngọc Việt).
Đồng thời, mới đây Bộ Công thương đã tiến thành lập các đoàn kiểm tra
các công ty lớn như Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, Công ty TNHH
Unicity Maketing Việt Nam, Công ty TNHH Amway Việt Nam, Công ty cổ phần
Tập đoàn Liên kết Việt Nam, Công ty cổ phần Liên kết Tri thức, Công ty
cổ phần Liên Minh tiêu dùng Việt Nam, Công ty TNHH Nhượng quyền Thăng
Long.
Chiếm một lượng lớn doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp
đang hoạt động với 47 công ty, Hà Nội cũng có những động thái tích cực
nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm. Tính riêng trong
quý I năm nay, địa phương này đã kiểm tra, giám sát hoạt động 7 doanh
nghiệp và phát hiện 2 doanh nghiệp vi phạm.
Ông Lê Hồng Thăng, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, nằm trong
hàng loạt danh sách các công ty kinh doanh đa cấp sẽ bị “sờ gáy” trong
thời gian tới. Ngày 5/4, Sở đã có chỉ đạo thanh tra đột xuất về bán hàng
đa cấp đối với Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất và Thương mại MLM Việt
Nam (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) sau khi có thông tin vi phạm pháp luật
về bán hàng đa cấp của đơn vị này và Sở sẽ thông báo rộng rãi ngay sau
khi có kết quả chính thức./.
Tố Uyên
Nữ ca sĩ bị rắn hổ mang cắn chết khi đang biểu diễn
07/04/2016 21:53
(Tin Nóng) Nữ ca sĩ nhạc pop người Indonesia, cô Irma Bule bị rắn hổ
mang chúa cắn khi đang biểu diễn ở Tây Java, nhưng vẫn ráng hát thêm 45
phút mới ngã quỵ và không qua khỏi khi đến bệnh viện.
Theo Inquirer ngày 7.4, cô Bule, 29 tuổi, biểu diễn tại một ngôi làng
ở Karawang, Tây Java ngày 3.4 qua. Cô mang theo nhiều con rắn hổ mang
chúa để vừa hát vừa nhảy và biểu diễn với chúng như mọi khi! Tuy nhiên
khi đang diễn, bất ngờ cô bị một trong 2 con rắn hổ mang chúa trên sân
khấu cắn vào bắp vế. Nhân viên sân khấu gỡ rắn và mang đi, yêu cầu cô
chích thuốc giải độc nhưng Bule từ chối để tiếp tục biểu diễn.
Sau khi cố ca hát thêm… 45 phút nữa, Bule ngã quỵ trên sân khấu và
nôn mửa. Cô nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, tuy nhiên sau đó bệnh
viên thông báo Bule đã tử vong trên đường đến nơi này.
Một nhân chứng là Ferlando Octavion Auzura nói với báo Merdeka của
Indonesia rằng cô Bule bị rắn cắn lúc đang giữa bài hát thứ hai, có lẽ
do cô vô tình giẫm lên đuôi con rắn.
Ca sĩ Irma Bule thường biểu diễn ca hát với rắn
Bule là ca sĩ nhạc pop thể loại truyền thống của Indonesia (dangdut),
vốn chịu ảnh hưởng của các giai điệu âm nhạc Hindu, Malay và Ả rập. Các
ca sĩ thể loại nhạc này thường biểu diễn với trăn, rắn để tăng thêm cảm
giác sống động.
Nọc độc của một con rắn hổ mang chúa có thể giết chết một con voi trong vài phút.
Xem clip ca sĩ Irma Bule biểu diễn đến khi bị rắn cắn:
Anh Sơn
VN phản đối TQ đặt HD981 và xây hải đăng
8 giờ trước
Việt Nam đòi Trung
Quốc phải dời giàn khoan gây tranh cãi, từ bỏ các kế hoạch khoan thăm
dò ở vùng nước đang tranh chấp chủ quyền, và ngưng ngay việc xây dựng,
vận hành một trạm hải đăng ở Trường Sa.
Giàn khoan Hải Dương 981
trị giá 1 tỷ đô la, vốn là tâm điểm của cuộc căng thẳng ngoại giao
giữa hai quốc gia hồi 2014, đã được phía Trung Quốc đưa vào khu vực cửa
Vịnh Bắc Bộ, nơi mà Việt Nam nói là hai nước vẫn đang trong quá trình
đàm phán phân định.
"Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung
Quốc hủy bỏ kế hoạch khoan giếng và rút ngay giàn khoan Hải Dương 981
ra khỏi khu vực này," người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình tuyên
bố hôm thứ Năm 7/4.
Trước đó, chiều hôm 5/4, Bộ Ngoại giao đã gặp đại diện Tòa Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối.
Trung
Quốc tuyên bố chủ quyền với hầu hết vùng Biển Đông giàu trữ lượng tài
nguyên, nơi các nước khác gồm Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và
Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền.
Trung Quốc phải "không có thêm
các hành động đơn phương làm phức tạp thêm tình hình và có những đóng
góp thiết thực cho hòa bình, ổn định ở Biển Đông," ông Lê Hải Bình nói.
Năm
2014, Trung Quốc đã hạ đặt giàn khoan này trong 10 tuần trong vùng
biển mà Hà Nội xác định là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt
Nam, dẫn đến cuộc tranh cãi tồi tệ nhất giữa hai nước trong suốt nhiều
thập niên qua, và đã tạo làn sóng công phẫn trong nhiều người dân
Việt Nam.
Một số chuyên gia gọi đó là bước đi sai lầm của Bắc Kinh, khiến Việt Nam xích lại gần với Hoa Kỳ hơn.
Việt
Nam đã theo dõi sát sao các bước di chuyển của giàn khoan này, vốn được
kéo tới tận Vịnh Bengal và vài lần được đưa trở lại các vị trí gần với
địa điểm gây tranh cãi hồi 2014.
Đây là lần thứ hai trong năm nay
Việt Nam phản đối hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981, cả hai lần
đều trùng với việc có sự thay đổi lãnh đạo tại Hà Nội.
Tân Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm thứ Năm tuyên thệ nhậm chức, còn Chủ tịch
nước Trần Đại Quang chính thức tuyên thệ hôm 2/4.
Lần trước, Việt Nam phản đối Trung Quốc về Hải Dương 981 là hồi tháng Giêng, chỉ hai ngày trước khi khai mạc Đại hội Đảng.
Phát
ngôn viên Lê Hải Bình hôm 7/4 cũng chỉ trích việc Trung Quốc quyết
định xây trạm hải đăng tại đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa, điều mà
ông Bình gọi là vi phạm chủ quyền Việt Nam, là "bất hợp pháp và vô giá
trị".
Trong buổi chiều cùng ngày, Bộ Ngoại giao tiếp tục trao
công hàm cho đại diện Tòa đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội, phản đối việc
xây dựng và vận hành hải đăng tại đá Subi.
Đây là công trình vừa
được Trung Quốc khánh thành hôm 5/4, cao 55m và có công nghệ theo dõi
tàu thuyền lưu thông tại nơi này, theo Tân Hoa Xã. Bên cạnh đó, tại đá
Subi phía Trung Quốc còn lắp đặt một trạm nhận biết tàu thuyền và
một trạm rada cao tần.
Subi là một trong các đảo, bãi đá ở biển Đông mà phía Trung Quốc đã bồi đắp nhân tạo trong những năm qua.
Người nước ngoài tấn công người đi đường, cướp xe giữa Hà Nội
Một thanh niên người Đức đã dùng hung khí tấn công người
đi đường, lấy xe ô tô của người dân phóng ra đường rồi đâm thẳng vào
taxi.
Công
an phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội đang tạm giữ một thanh niên
quốc tịch Đức để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Thanh niên quốc tịch Đức đang bị tạm giữ để điều tra
Trước đó, khoảng 3h
ngày 7/4, thanh niên trên dùng hung khí tấn công 2 người đi trên chiếc
xe máy wave, cướp chiếc xe rồi rú ga chạy quanh hồ ở phường Bồ Đề. Sau
đó, thanh niên này ném xe máy xuống hồ.
Tiếp đó, thanh niên này
đập phá cửa tiệm internet ở số 70 Bồ Đề. Khi tới số nhà 37 Bồ Đề, thấy
chiếc ôtô Civic BKS 29Z – 13XX của chủ nhà đang nổ máy sẵn để vào khoá
cổng, người này liền nhảy lên xe chạy ra phố Nguyễn Văn Cừ. Đến đầu phố
Bồ Đề - Nguyễn Văn Cừ, xe Civic đâm thẳng vào xe taxi Thế Kỷ Mới BKS 30A
- 155.57.
Người dân đã phối hợp với công an phường Bồ Đề tạm giữ đối tượng, đưa về trụ sở giải quyết./.
Theo Tuấn Nguyễn/Tiền Phong
Tai nạn liên hoàn, tài xế kẹt cứng trong cabin bẹp rúm
Dân trí Sau khi xảy ra va chạm bị xe đầu kéo container
kéo lê rồi tông tiếp vào container khác, chiếc xe bồn biến dạng, bốc
cháy, trong khi tài xế kẹt cứng trong cabin kêu la cầu cứu.
Chiều 7/4, lực lượng CSGT Đội Cát Lái (Phòng CSGT
đường bộ- đường sắt, PC67, Công an TPHCM) và tổ xử lý tai nạn thuộc Đội
CSGT Công an quận 2, cùng phối hợp giải quyết sự cố tai nạn giao thông
liên hoàn giữa 2 xe đầu kéo container và xe bồn xảy ra trên đại lộ Mai
Chí Thọ làm 1 tài xế trọng thương, giao thông qua khu vực bị ùn ứ nghiêm
trọng.
Chiếc xe bồn sau khi va chạm và bị container kéo lê đã tiếp tục lao vào xe container khác gây chuỗi tai nạn liên hoàn.
Trước đó, khoảng 13h15 cùng ngày, chiếc xe bồn mang BKS 51C - 492.67
(chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường Mai Chí Thọ hướng từ
cảng Cát Lái ra xa lộ Hà Nội.
Khi còn cách cầu vượt Cát Lái khoảng 500 mét (thuộc phường An Phú,
quận 2) thì xảy ra va chạm với xe container BKS 60S-1112, chạy song song
cùng chiều. Sau va chạm, tài xế xe bồn không thể làm chủ tay lái và bị
xe container kéo lê về phía trước nhiều mét, đâm tiếp vào sau xe
container BKS 51C - 408.82 mới dừng lại.
Xe bồn bẹp dúm phần đầu và phát hoả trong khi tài xế bị kẹt cứng bên trong cabin...
Nhiều người dân đã cùng nhau tìm cách giải cứu, đưa tài xế ra ngoài chuyển đi bệnh viện trong tình trạng thương tích nặng.
Vụ tai nạn khiến phần đầu xe bồn bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn, khói
bốc dữ dội từ gầm máy. Phát hiện tài xế mắc kẹt trong cabin kêu cứu,
người dân xung quanh đã nhanh chóng tiếp cận dùng bình chữa cháy ngăn
chặn lửa bùng phát; những người khác đã dùng mọi phương tiện, cũng như
huy động xe cẩu đến để giải cứu tài xế. Tuy nhiên phải mất gần 30 phút,
nạn nhân mới được đưa ra ngoài và nhanh chóng đưa lên xe cứu thương,
chuyển đến bệnh viện.
Xe cứu hộ được điều đến di dời các xe gặp nạn, giải toả hiện trường.
Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng CSGT Đội Cát Lái đã đến hiện
trường phong toả, phân luồng điều tiết giao thông. Tồ xử lý tai nạn Công
an quận 2 cũng có mặt tiến hành xử lý, điều nhiều xe cứu hộ đến giải
toả hiện trường.
Lê Nhiên
Ùn tắc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do tài xế phản đối tăng phí
Ban Thời sựCập nhật 11:16 ngày 07/04/2016
Ngày 6/4, xe cẩu chuyên dụng đã được huy động để giải phóng các xe khách "ăn vạ" ra khỏi cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. (Ảnh: VOV)
VTV.vn - Chiều 6/4, tại trạm thu phí cuối tuyến cao tốc Hà Nội - Hải
Phòng, một số tài xế đã dừng đỗ xe giữa đường để phản đối việc tăng phí
trên tuyến, gây ùn tắc giao thông.
Chiều 6/4, ùn tắc tại đoạn cuối tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (thuộc địa phận phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) đã kéo dài gần 1 giờ đồng hồ.
Xe khách của hãng Gia Bảo Linh chắn ngang đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Ảnh: Autofun/VOV)
Sau khi nhận được thông tin, lực lượng
chức năng địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường để giải quyết vụ
việc, giải tỏa giao thông. Đại diện Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và
Đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) cho biết, hiện chưa nhận được văn bản
của hiệp hội hay doanh nghiệp nào phản đối về việc tăng phí; những chủ
phương tiện phản đối tăng phí trong ngày 6/4 mang tính tự phát và đã bị
lực lượng chức năng xử lý vì lỗi dừng đỗ trái phép, gây cản trở giao
thông trên cao tốc.
TTO - Sau căng thẳng với Trung
Quốc về vụ tàu cá xâm nhập trái phép ở vùng biển Natuna, Jakarta đã lên
kế hoạch đưa các lực lượng đặc nhiệm và hệ thống tên lửa phòng không ra
khu vực này.
Tên lửa Oerlikon Skyshield - Ảnh: IHS
Tạp chí quốc phòng IHS Jane’s dẫn một tài
liệu cuộc họp về chi tiêu giữa Tư lệnh các lực lượng vũ trang Indonesia -
tướng Gatot Nurmantyo và Ủy ban hạ viện về các vấn đề quốc phòng, tình
báo và đối ngoại Indonesia.
Trong đó cho biết không quân Indonesia đang chuẩn bị triển khai 4 đơn
vị của binh đoàn các lực lượng đặc nhiệm PASKHAS ra đảo Pulau Natuna
Besar - hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Natuna nằm trên Biển Đông.
Các đơn vị này sẽ được hỗ trợ bởi hệ thống tên lửa phòng
không Oerlikon Skyshield và đóng ở phía bắc đảo Pulau Natuna Besar, dọc
theo bờ biển phía đông của căn cứ không quân Ranai.
Skyshield là hệ thống phòng không gồm pháo đa nhiệm tự động 35 mm có
thể bắn 1.000 phát/phút vào máy báy thù địch và đạn dẫn đường chính xác.
Hệ thống này đang được trang bị tại các căn cứ không quân như Supadio,
Halim Perdanakusuma và Hasanuddin.
Tài liệu cuộc họp cũng đề cập đến yêu cầu cấp ngân sách để cung cấp
thêm các hệ thống phòng không tầm trung cho đảo Pulau Natuna Besar, các
cơ sở để chứa tới 8 chiến đấu cơ tại căn cứ không quân Ranai, có thể bao
gồm Su-27, Su-30 hoặc F-16 và một cơ sở phi đội máy bay không người lái
đặt tại phía đông Đường băng 36 của căn cứ không quân Ranai.
Chi phí cho máy bay và cơ sở máy bay không người lái dự kiến tiêu tốn
khoảng 91 triệu USD và hoàn thành vào năm 2019 nếu yêu cầu ngân sách
được thông qua.
Trong khi đó, các lực lượng vũ trang Indonesia vẫn đang cân nhắc các
lựa chọn mua hệ thống phòng không tầm trung nên chi phí cho hệ thống này
chưa được tiết lộ.
Trước đó, Mỹ đã hối thúc các đồng minh tại Thái Bình Dương thể hiện
vai trò năng động hơn trước sự bành trướng của Trung Quốc. Washington
cũng đang cùng Philippines tham gia cuộc tập trận Balikatan gần Biển
Đông.
TRẦN PHƯƠNG
Báo chí thế giới sốc nặng vì thất bại của Real Madrid
Dân trí Sau trận thua của Real Madrid trước Wolfsburg,
nhiều tờ báo lớn trên thế giới đã thực sự sốc. Hãy cùng điểm qua những
gì báo chí đã viết sau khi chứng kiến đoàn quân của HLV Zidane hứng chịu
thất bại.
Real Madrid vừa hứng chịu thất bại với tỷ số 0-2
trước Wolfsburg trong trận lượt đi vòng tứ kết Champions League. Đó là
kết quả không nhiều người nghĩ tới trước thềm trận đấu bởi ít ngày trước
đoàn quân HLV Zidane vừa xuất sắc vượt qua Barcelona.
Chính vì vậy, sau trận đấu, nhiều tờ báo lớn trên thế giới đã phải
dùng từ “sốc” để nói về thất bại của Real Madrid trước Wolfsburg. Trong
khi đó, riêng báo chí Đức lại tỏ ra vô cùng hả hê trước chiến công của
“Bày sói”.
Tờ Bild chế giễu C.Ronaldo
Tờ Bild (Đức) giật tít: “C.Ronaldo chẳng làm nên trò trống gì cả. Wolfsburg đã làm nên điều thần kỳ”.
Tờ TZ (Đức) cũng nổi bật với dòng tít: “Chiến thắng sốc của Wolfsburg trước Real Madrid”.
Tờ FAZ (Đức) viết: “Mong ước đã trở thành hiện thực. Wolfsburg đã đánh bại Real Madrid với tỷ số 2-0”.
Tờ KSTA (Đức) viết: “Woflsburg đã hạ gục Real Madrid”.
Tờ L'Equipe (Pháp) giật tít: “Đêm ác mộng của Real
Madrid”. Bên cạnh đó, tác giả viết thêm: “Bốn ngày sau chiến thắng trước
Barcelona, Real Madrid đã tan nát trước Wolfsburg”.
Trong khi đó, tờ Daily Mail (Anh) nổi bật với dòng tít: “Real Madrid đã bị kéo xuống mặt đất sau thất bại trước Wolfsburg”.
Tờ Sky Sports (Anh) viết: “Zidane sẽ phải leo ngọn núi lớn sau thất bại 0-2 trước Wolfsburg”.
Tờ The Sun (Anh) đã sử dụng khá nhiều từ mạnh mẽ như “choáng váng”, “sốc” để nói về thất bại của Real Madrid.
Tờ Mirror (Anh) viết: “Cú sốc cực lớn ở Champions League”.
Bài viết về thất bại của Real Madrid trên tờ Gazzetta
Tờ La Gazzetta dello Sport (Italia) viết: “Real Madrid vẫn còn đang mơ ngủ à?”.
Tờ O Jogo (Bồ Đào Nha) cho rằng Real Madrid đã gặp rắc rối lớn ở Champions League sau thất bại này.
Tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha) viết: “Thảm họa ở Wolfsburg”.
Tờ Globoesporte (Brazil) giật tít: “Khiêu vũ cùng bày sói”.
H.Long
Tiêu Châu Như Quỳnh đẹp mơ màng với váy ren xuyên thấu
Dân trí Trong những hình ảnh mới nhất, cô cháu gái của
nam ca sĩ Lam Trường khoe vẻ đẹp gợi cảm, có phần nữ tính trong những bộ
cánh có gam màu pastel trang nhã. Đây là hướng đi mới của Tiêu Châu Như
Quỳnh để phù hợp với thị hiếu âm nhạc khán giả trẻ.
Tiêu Châu Như Quỳnh là một trong những giọng ca nội lực của Vpop,
cô từng ghi dấu ấn trong nhiều chương trình âm nhạc lớn. Nhiều người
luôn hoài nghi về ngoại hình có phần chững chạc và trải đời của giọng ca
họ Tiêu trong những bài phỏng vấn trên báo chí. Tuy nhiên ngoài đời cô
nàng sinh năm 1992 ngày càng trẻ trung, gợi cảm và năng động hơn trong
thời gian qua.
Chia sẻ về điều này, Tiêu Châu Như Quỳnh tâm sự: “Khán giả biết tôi
từng là quán quân Tiếng hát truyền hình 2009, rồi thăng hoa và có lượng
yêu thích đông đảo tại The Voice nhưng thú thật thời gian đó, chất xúc
tác âm nhạc trong tôi chưa nhiều, nên có lúc tôi chững lại trong mọi
hoạt động.
Ngay cả hình ảnh cá nhân tôi cũng không biết phải định hình ra sao
nên mất một vài cơ hội lớn. 2 năm qua, áp lực kinh tế cũng là điều làm
tôi đau đầu suy nghĩ và chưa dám mạnh dạn đầu tư cho ca hát.
Giờ kinh tế ổn định hơn và ba mẹ thảnh thơi trong đời sống riêng, tôi
thực sự thăng hoa và muốn trở lại để bước tiếp con đường đã chọn”.
Trong những hình ảnh mới nhất, cô cháu gái của nam ca sĩ Lam Trường
khoe vẻ đẹp gợi cảm, có phần nữ tính trong những bộ cánh có gam màu
pastel trang nhã. Đây là hướng đi mới của Tiêu Châu Như Quỳnh để phù hợp
với thị hiếu âm nhạc khán giả trẻ.
Những hình ảnh mới của Tiêu Châu Như Quỳnh
Bộ váy ren xuyên thấu màu trắng giúp Tiêu Châu Như Quỳnh khoe được nét đẹp trong trẻo đúng lứa tuổi của mình.
Điểm nhấn là bông hoa màu đen tạo cảm giác hài hòa cho bộ trang phục.
Trang phục cổ yếm màu xanh pastel được Như Quỳnh diện tạo cảm giác dịu mát, xanh tươi, phù hợp với mùa hè.
Trang phục này giúp tôn lên nét nữ tính nhưng không kém phần gợi cảm của người mặc.
Nét đẹp dịu dàng của cô ca sĩ sinh năm 1992.
Áo khoét vai mix cùng chân váy kẻ caro.
Xu hướng thời trang mới được giọng ca họ Tiêu nhanh chóng cập nhật.
Đây cũng là xu hướng thời trang đang rất thịnh hành trong làng giải trí.
Áo khoác da mix cùng chân váy da báo…
… mang đến sự cá tính, năng động cho Tiêu Châu Như Quỳnh.
Đầm ren ôm thanh lịch giúp tôn giáng người mặc được Tiêu Châu Như Quỳnh thường xuyên chọn lựa trong các sự kiện.
Thiết kế đơn giản nhưng tinh tế giúp cô tự tin khoe vóc dáng trước đám đông.
Danh ca hải ngoại hạnh phúc khi được các đồng nghiệp tổ chức sinh nhật trong đêm diễn ở Kiên Giang, tối 6/4.
Nguyễn Cao Kỳ Duyên gửi món quà tinh thần bằng một nụ hôn lên má nam ca sĩ.
Kết thúc đêm liveshow của Chế Linh tại Kiên Giang, MC Kỳ Duyên thông báo có một bất ngờ nho nhỏ trong chương trình.
Một khán giả nữ bước ra từ cánh gà với chiếc bánh kem mừng sinh nhật trên tay.
Tiếp đó, các ca sĩ khách mời cũng bước ra và hát Happy Birthday mừng tuổi 74 của Chế Linh. Ban tổ chức cũng bí mật chuẩn bị sẵn lời chúc mừng sinh nhật trên màn hình Led.
Các nữ nghệ sĩ tham gia chương trình như Phương Dung (trái), Giao Linh, Sơn Tuyền (phải)... cũng lần lượt thể hiện tình cảm với Chế
Linh. Nam ca sĩ xúc động trước tình cảm của các đồng nghiệp và khán giả
dành cho mình. Nhiều khán giả miền Tây đã chuẩn bị những bó hoa mừng sinh nhật muộn thần tượng. Ngày sinh của Chế Linh là 3/4.
Chế Linh cho biết ông vô cùng hạnh phúc khi ở tuổi này vẫn còn được đứng trên sân khấu và hát cho khán giả nghe.
Khán giả vây quanh Chế Linh sau khi kết
thúc show. Với nam danh ca, sinh nhật trên sân khấu luôn là những dịp
đáng nhớ và hạnh phúc nhất.
Bốn xe máy tông trực diện trên đường Hồ Chí Minh, hai người chết tại chỗ
Thứ Năm, 07/04/2016, 14:19:55
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CTV)
NDĐT
- khoảng 21 giờ, ngày 6-4, tại Km1760+100, đường Hồ Chí Minh đoạn
qua buôn Cuôr Đăng A, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đác Lắc đã
xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người chết tại
chỗ.
Theo người dân
địa phương, vào thời điểm trên, anh Y Wu Ayun, SN 1998, điều
khiển xe máy không biển số và bạn là Y Cê Ayun, SN 1997 điều
khiển xe máy BKS 47H1-008.81 lưu thông hướng thị xã Buôn Hồ về TP
Buôn Ma Thuột.
Khi đến địa điểm trên, hai xe tông trực diện vào xe máy BKS
47B1-101.85 do anh Y Zứ Ayun, SN 1997 điều khiển và xe máy BKS
47H1-169.75 do anh Y Phôn Niê, SN 1997, điều khiển. Cú tông mạnh
khiến anh Y Zứ và Y Wu chết tại chỗ, anh Y Phôn bị thương nặng
được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đác
Lắc trong tình trạng nguy kịch.
Tại hiện trường, cả bốn chiếc xe đều hư hỏng nặng.
Theo những người chứng kiến vụ tai nạn, cả hai bên cùng phóng nhanh
không làm chủ được tốc độ và vượt ẩu dẫn đến tai nạn. Trước khi xảy ra
vụ tai nạn, trên đoạn đường có nhiều thanh niên tụ tập và nẹt pô xe inh
ỏi.
Được biết, đường Hồ Chí Minh đoạn qua buôn Cuôr Đăng A, xã Cuôr
Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đác Lắc thường xảy ra nạn tụ tập đua xe
trái phép.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tỉnh Đác Lắc điều tra làm rõ.
TTO - 698 người sau khi chấp
hành xong án phạt tù có hoàn cảnh khó khăn được vay tổng cộng hơn 16,3
tỉ đồng để đầu tư làm ăn, tái hòa nhập cộng đồng trong 5 năm qua tại
Đồng Nai.
Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh - giám
đốc Công an tỉnh Đồng Nai - trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành
tích trong 5 năm hoạt động của Quỹ doanh nhân với ANTT - Ảnh: A Lộc
Đó là thông tin từ hội nghị sơ kết 5 năm hoạt
động của Quỹ doanh nhân với an ninh trật tự (ANTT) tỉnh do Công an tỉnh
Đồng Nai tổ chức ngày 7-4.
Theo báo cáo của ban quản lý Quỹ doanh nhân với ANTT, trong 5 năm qua
có 241 lượt doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp vào quỹ với tổng số tiền
hơn 11,7 tỉ đồng.
Quỹ tổ chức gần 100 đợt trao vốn vay cho người hoàn lương với số tiền
từ 20-30 triệu đồng/đối tượng. Trong đó, có 25 người sắp chấp hành xong
án phạt tù tại trại giam công an tỉnh với số tiền 670 triệu đồng.
Cũng theo đại diện ban quản lý quỹ, tổng số tiền do những người vay hoàn trả (trả hết hoặc một phần) trên 5,4 tỉ đồng.
Thống kê đến nay có 450 người còn nợ vay với số tiền hơn 10 tỉ đồng.
Trong đó, phát sinh 3 trường hợp vay vốn bị chết, không trả được nợ.
Theo đề nghị của địa phương, ban quản lý quỹ xóa số nợ của 3 người này.
Qua 5 năm thực hiện, quỹ thật sự trở thành địa chỉ tin cậy để người
chấp hành xong án phạt tù, người đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng,
người đang quản lý giáo dục tại cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn tìm đến
với quyết tâm làm lại cuộc đời.
Có đến 98,85% người vay vốn không tái phạm tội. Nhiều người từ nguồn
vốn vay trên phát triển kinh tế bền vững, ổn định cuộc sống và giúp đỡ
được nhiều người hoàn lương khác.
Tại hội nghị, ông Đinh Quốc Thái - chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - đánh
giá rất cao hiệu quả mà Quỹ doanh nhân với ANTT mang lại. Đồng thời,
ông mong muốn không chỉ doanh nhân, doanh nghiệp mà toàn bộ các thành
phần khác trong xã hội đóng góp, ủng hộ để Quỹ doanh nhân với ANTT ngày
càng lớn mạnh, bền vững.
Ngoài ra, ông Thái cũng đề xuất nên tăng số vốn vay cho mỗi đối tượng
để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, tạo điều kiện để người mãn
hạn tù sớm trở lại hòa nhập cộng đồng.
Dịp này, UBND tỉnh Đồng Nai trao bằng khen cho 37 tập thể và 52 cá
nhân; giám đốc công an tỉnh trao giấy khen cho 43 tập thể và 45 cá nhân
có thành tích trong 5 năm hoạt động của Quỹ doanh nhân với ANTT.
A LỘC
Nha Trang thưởng tiền người báo tin về ăn xin
Chính
quyền Nha Trang lập đội chuyên trách, đường dây nóng thường trực và
thưởng 100.000 đồng cho những ai báo tin về người ăn xin.
Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) ngày
7/4 cho biết vừa thành lập đội chuyên trách (Đội 524) cùng đường dây
nóng thường trực để tiếp nhận thông tin phản ánh tình trạng người ăn
xin, lang thang.
Ngoài ra, khi phát hiện tình trạng này, người dân báo cho cơ quan chức
năng địa phương qua số điện thoại đường dây nóng 0583.525440 sẽ được
thưởng 100.000 đồng.
Chính quyền Nha Trang thưởng tiền cho trường hợp báo tin chính xác phát hiện người ăn xin. Ảnh: Xuân Ngọc
Ông Khánh cho biết, mỗi trường hợp gọi về đường dây nóng được tự động
lưu lại, Đội 524 kiểm tra thông tin chính xác trường hợp ăn xin, lang
thang sẽ liên lạc lại người báo tin. "Họ có thể tới
nhận tiền hoặc người chuyên trách đội tìm tới để trao thưởng. Trong 5
phút, mọi thủ tục được hoàn tất", ông Khánh nói.
Theo Phó chủ tịch TP Nha Trang, một tháng qua Đội 524 tập trung được 29 người lang thang, cơ nhỡ. Một
số được đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa, xem xét mức độ
khó khăn của mỗi cá nhân để trợ cấp quay về địa phương cư trú hoặc hỗ
trợ nuôi dưỡng suốt đời.
"Đường dây nóng tiếp nhận 46 tin báo, kiểm tra có 13 trường hợp chính
xác. 8 người đã nhận tiền thưởng, số còn lại cho rằng đó là trách nhiệm
nên từ chối nhận hỗ trợ", ông Khánh thông tin.
Ngoài ra, TP Nha Trang đang tiến hành lắp các pano tuyên truyền,
kèm số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ Đội 524 ở những điểm tập trung
đông dân như bệnh viện, bến xe, ga tàu, trục đường chính… để cộng đồng
có thể thông báo về người lang thang, ăn xin.
UBND Khánh Hòa giao TP Nha Trang chủ trì xây dựng đề án “Không
có người lang thang, xin ăn ở Nha Trang”, kế hoạch tới 2020 những hình
ảnh làm xấu mỹ quan đô thị và gây phiền hàn cho nhân dân, du khách sẽ
được giải quyết dứt điểm.
Cuối năm 2014, UBND TP HCM cũng kêu gọi người dân không cho tiền
trực tiếp người ăn xin, mà nên đóng góp thông qua các tổ chức đoàn thể,
các tổ chức từ thiện xã hội. Mới đây, chính quyền thành phố cũng tuyên
bố "thưởng nóng" cho người báo tin về ăn xin.
Trước đó, tại Đà Nẵng, UBND thành phố lập đường dây nóng, có tổ thường
trực 24/24 giải quyết người lang thang ăn xin. Ngoài ra, thưởng nóng
200.000 đồng cho người dân phát hiện, báo tin.
Hình ảnh được lan truyền chóng mặt trong ngày hôm nay. Ảnh: Facebook.
Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội ngày qua, hình ảnh này
được chụp từ cuốn sách “Mười vạn câu hỏi vì sao” của NXB Giao Thông Vận
Tải.
Ngay sau câu hỏi mang tính gợi mở và gây tò mò cho độc giả: “Loài chim lớn nhất trên thế giới là loài nào?” lại là một câu trả lời như dội một gáo nước lạnh vào kiến thức toàn nhân loại: “Loài chim lớn nhất trên thế giới là lạc đà”.
Chắc chắn các bạn không đọc sai một chữ nào! Lạc đà. Lạc đà là một loại chim!
Nhưng các bạn cứ bình tĩnh, không nên hoang mang về kiến thức của mình
vì chỉ cần đọc những dòng sau thôi, các bạn sẽ tìm ra sự hợp lý ngay
lập tức.
“Tốc độ chạy (của lạc đà) cũng rất nhanh... đó là vì lạc đà không biết bay do thân thể nó quá nặng, cánh cũng bị thoái hóa rồi”
Đúng, lạc đà tuy được khẳng định là chim nhưng chúng ta chưa từng thấy
lạc đà bay bao giờ vì nó chỉ “chạy”. Và (phải chăng) những cục bướu
trên lưng lạc đà chính là đôi cánh đã bị thoái hóa từ hàng nghìn năm
trước.
Tuy nhiên, nếu theo nguyên bản tiếng Anh thì người ta sẽ viết rằng loài chim to nhất thế giới là "Camel bird" - tức chim đà điểu.
Phải chăng ban biên tập của nhà xuất bản cuốn sách này lại tư duy giống hệt một học sinh học vẹt: Rắn là loài bò / sát không chân nên chỉ dịch đến chữ "Camel" mà quên mất chữ "bird" đằng sau nên mới liệt lạc đà vào danh mục những loài chim to nhất.
Nhưng một nhà xuất bản lớn như vậy thì nhầm sao được! Thiết nghĩ,
chúng ta cần phải làm một cuộc rà soát, kiểm tra lại toàn bộ kiến thức
về tự nhiên, sinh học của học sinh – sinh viên bởi cho đến giờ phút này,
nếu các em không biết lạc đà là gia cầm, có lông vũ, di chuyển bằng hai
chân thì... thiếu sót quá!
Bảo Trang * Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả Mục "Mỗi ngày 1 ảnh" rất mong nhận được những bức hình kèm lời bình ấn tượng của quý độc giả gửi về tòa soạn theo địa chỉ email:thao.nguyen@nguoiduatin.vn
Bà Hương vừa trông tiệm vừa xem ti vi và cũng tranh thủ
nghỉ trưa nhưng cửa tiệm vàng vẫn mở nên tên trộm đã lẻn vào cuỗm 30
lượng vàng.
Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đang tiến hành xác minh điều tra
truy bắt đối tượng trộm 30 lượng vàng vừa xảy ra trên địa bàn.
Tiệm vàng nơi xảy ra vụ trộm
Theo thông tin vào khoảng gần 13 giờ ngày 7/4 tại tiệm vàng Thành
Trung thuộc ấp Lý Lịch 1 xã Phú Lý huyện Vĩnh Cửu đã xảy ra vụ trôm cắp
tài sản.
Chủ tiệm vàng cho biết là qua kiểm tra thì phát hiện tổng số lượng
vàng bị trộm lấy cắp khoảng 30 lượng vàng 24k gồm nhẫn vòng và dây
chuyền.
Nạn nhân kể lại, trước đó từ khoảng hơn 12h đến hơn 13h cùng ngày, ông
Phan Thành Trung sinh năm 1956 chủ tiệm vàng ngủ trưa trong nhà chỉ còn
bà Hồ Thị Hương (vợ ông Trun)g trông tiệm. Tuy nhiên bà Hương vừa trông
tiệm vừa xem ti vi và cũng tranh thủ nghỉ trưa trong khi cửa tiệm vàng
vẫn mở.
Lợi dụng sơ hở của gia đình kẻ gian đã đột nhập vào lấy đi số vàng
trên, khoảng 13h20 gia đình mới phát hiện bị mất và báo cơ quan công an
đến giải quyết.
Hiện tại các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.
Nguyễn Nhâm
Một chiếc ghế gỗ cũ nhỏ bé từng khiến chủ nhân của nó
đau lưng mỗi khi ngồi vào làm việc bỗng được mua lại với giá gần 9 tỉ
đồng, tại sao?
Chiếc ghế gỗ cũ mà nhà văn Anh JK Rowling từng sử dụng trong khi viết
hai tập đầu của loạt tiểu thuyết Harry Potter đã vừa được mua lại tại
một cuộc đấu giá với mức giá gây bất ngờ - 278.000 bảng (tương đương 8,7
tỉ đồng).
Chiếc ghế này là một trong bốn chiếc ghế không cùng bộ được một vài
người quen đem cho nữ nhà văn nghèo không tên tuổi thời đó, nhân dịp cô
mới chuyển tới căn hộ ở thành phố Edinburgh. Chính trên chiếc ghế gỗ nhỏ
cũ kỹ này, JK Rowling đã thường ngồi viết văn và sáng tạo nên hai tập
đầu trong bộ tiểu thuyết Harry Potter.
Từng trang văn của “Harry Potter và hòn đá phù thủy” cùng “Harry
Potter và phòng chứa bí mật” đã được thành hình khi nữ tác gia ngồi trên
chiếc ghế “gây đau lưng” này. Cuộc bán đấu giá đã được tiến hành tại
New York (Mỹ) trong tuần này. Trước đây, chiếc ghế đã từng được đem đấu
giá hai lần.
Chiếc ghế (phải) là một trong bốn chiếc ghế không cùng bộ mà
nữ nhà văn JK Rowling (trái) từng được tặng khi mới chuyển tới căn hộ ở
thành phố Edinburgh. JK Rowling đã viết hai tập đầu của bộ tiểu thuyết
Harry Potter khi ngồi trên chiếc ghế này.
JK Rowling thậm chí đã viết kỷ niệm lên bốn thành ghế rằng:
“Tôi đã viết/ tiểu thuyết Harry Potter/ khi ngồi/ trên chiếc ghế này”.
Chiếc ghế đã được Rowling quyên tặng sau khi tác phẩm của bà trở nên nổi
tiếng trên khắp thế giới. Kể từ đó đến nay, chiếc ghế đã trải qua thêm
hai lần đấu giá nữa.
Sau khi trở nên nổi tiếng, nữ tác gia Rowling đã quyên tặng chiếc ghế
cho một buổi đấu giá từ thiện để hỗ trợ kinh phí hoạt động cho một hiệp
hội chuyên giúp đỡ trẻ em hồi năm 2002. Trên phần tựa lưng của chiếc
ghế, Rowling viết tiếp một thông điệp rằng: “Bạn có thể không/ thấy tôi
đẹp đẽ/ nhưng đừng phán xét/ dựa trên những gì bạn thấy”.
Chiếc ghế này được bán kèm với một tờ giấy đánh máy có chữ ký tay của nữ tác gia JK Rowling để xác thực chiếc ghế.
Tờ giấy đánh máy xác nhận: “Xin chào người chủ mới thân mến của chiếc
ghế. Tôi đã từng được cho bốn chiếc ghế không cùng một bộ để dùng trong
phòng ăn hồi năm 1995, đây là chiếc ghế thoải mái nhất trong số đó.
Vì vậy, nó thường được đặt trước chiếc máy đánh chữ của tôi, để giúp
tôi viết nên ‘Harry Potter và hòn đá phù thủy’ cùng với ‘Harry Potter và
phòng chứa bí mật’. Sự hoài niệm của tôi khiến tôi thấy khá buồn khi
phải chứng kiến chiếc ghế này ra đi, nhưng cái lưng của tôi thì không
buồn chút nào. JK Rowling’”.
Chiếc ghế bé nhỏ làm từ gỗ sồi, trên thanh để chân còn có chữ
“Gryffindor” do Rowling viết lên. Đi kèm với chiếc ghế là một tờ giấy
đánh máy có chữ ký tay của JK Rowling để đảm bảo “danh phận” cho chiếc
ghế.
Người chủ của chiếc ghế trong cuộc đấu giá vừa diễn ra - ông Gerald
Gray - cũng đã quyết định quyên góp một phần tiền thu về từ việc bán
được chiếc ghế với “giá hời” để ủng hộ cho quỹ giúp đỡ trẻ em của nhà
văn JK Rowling.
Chủ nhân mới của chiếc ghế là một người mua ẩn danh. Ông Gerald Gray -
người chủ cũ của chiếc ghế - cho biết mức giá được trả cho chiếc ghế
nằm ngoài kỳ vọng của mình.
Ông hy vọng người chủ mới sẽ trưng bày chiếc ghế ở đâu đó để trẻ em có
thể dễ dàng đến chiêm ngưỡng, chẳng hạn như một viện bảo tàng hay một
công viên. Ông Gray đã mua chiếc ghế này hồi năm 2009 vì con gái của ông
là một fan cuồng nhiệt của loạt tiểu thuyết Harry Potter.
Xem thêm >>> Minh Béo sợ, lo lắng nhưng không muốn gặp gia đình Theo Dân Trí
Macaulay Culkin “nghỉ hưu” ở tuổi 35
07/04/2016 22:01
Macaulay Culkin, từng nổi tiếng thế giới với vai diễn trong loạt phim
“Home Alone” (Ở nhà một mình), tâm sự rằng về cơ bản, anh đã nghỉ hưu ở
tuổi 35 và mệt mỏi vì bị chú ý quá nhiều.
Chia sẻ với tạp chí New York trong cuộc phỏng vấn mới đây, Macaulay
Culkin thổ lộ: “Tôi là người đàn ông ngoài 30 và về cơ bản là đã nghỉ
hưu...”. Tài tử này nói thêm rằng anh muốn sống cuộc sống thoải mái, tự
do, vẽ tranh, viết sách và làm những điều mình thích, chẳng có kế hoạch
quay lại với phim.
Macaulay Culkin hiện nay. Ảnh: GC Images
Mặc dù không hoạt động gì nổi bật và cố gắng để tránh thu hút sự chú
ý, Macaulay Culkin cho biết vẫn bị nhận ra khi xuất hiện trên đường phố
New York - Mỹ. Vì thế, để tránh đám đông, anh chọn đi dạo lúc 2 hoặc 4
giờ sáng, thời điểm chẳng có ai trên phố. Hiện Macaulay sống ở New York
và Paris, di chuyển qua lại giữa 2 nơi. Thời gian gần đây, tài tử này
tham gia nhiều hoạt động như tham gia chuyến lưu diễn của ban nhạc “The
Pizza Underground”, tham gia chương trình truyền hình và diễn vai nhỏ
trong phim “Adam Green’s Aladdin”. Các hoạt động này diễn ra trong sự
thoải mái, không chịu áp lực phải thành công để lấy lại danh tiếng.
Macaulay Culkin từng được xem là sao nhí nhưng không vượt qua được áp
lực của sự nổi tiếng và đã thay đổi một cách đáng sợ về ngoại hình lẫn
cách sống. Anh vướng vào ma túy, trượt dài trong những bê bối đời tư và
mất dần danh tiếng. Cuộc sống sa đọa khiến ngoại hình của anh cũng trông
già hơn tuổi. Sau loạt phim “Home Alone”, tài tử này không có dự án
điện ảnh nào nổi tiếng, thực trạng của anh từng khiến nhiều người hâm mộ
tiếc nuối cho một tài năng.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét