MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 281

(ĐC sưu tầm trên NET)

Em bé 25 tháng tuổi bị dập 1/2 não tại cơ sở trông trẻ ở Đắk Lắk

05-04-2016 21:20:29

Chiều 5/4, Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân bé Lý Trương Gia Ni (25 tháng tuổi) bị dập 1/2 não tại cơ sở trông giữ trẻ không có giấy phép ở phường An Bình, thị xã Buôn Hồ.

Ông Lý Quang Sơn (bác ruột bé Ni), ở phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, cho biết ngày 4/4, gia đình gửi bé Lý Trương Gia Ni tại cơ sở trông giữ trẻ của cô Bùi Thị Phương Tâm, sinh năm 1987, trú tại 47, Nguyễn Trãi, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ.
Chiều cùng ngày, gia đình nhận được điện thoại của cô Tâm thông báo bé Ni bị sặc thức ăn nên ngất xỉu và nói gia đình lên đưa bé đi bệnh viện.
Nhận được tin báo gia đình đã lập tức đến đón và đưa bé Ni đến Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ cấp cứu nhưng do sức khỏe của bé quá yếu nên gia đình đã đưa lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.
Theo kết quả từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, bé Ni bị dập 1/2 não và đang trong tình trạng nguy kịch.
Cơ sở nuôi giữ trẻ này không có giấy phép nhưng đã hoạt động được 2 năm. Khi xảy ra vụ việc tại cơ sở giữ trẻ này có khoảng hơn 10 cháu./.
 Theo Theo Vietnamplus / Trí Thức Trẻ

Hy vọng tân Thủ tướng “một tên bắn trúng nhiều thỏ”

NGUYÊN VŨ |
Hy vọng tân Thủ tướng “một tên bắn trúng nhiều thỏ”

“Tôi hy vọng tân Thủ tướng sẽ đột phá vào chính bộ máy, từ đó sẽ làm được nhiều vấn đề khác, từ kỷ cương hành chính, chống tham nhũng, lãng phí... Tức là một mũi tên bắn trúng được rất nhiều con thỏ”, đại biểu Quốc hội Bùi Thị An trao đổi với báo chí trước thềm các phiên họp kiện toàn nhân sự Chính phủ.



“Tôi nghĩ rằng trong nhiệm kỳ tới, đồng chí tân Thủ tướng sẽ có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể từng năm một và từng muc tiêu từng năm một, chứ không thể như bây giờ, dàn trải lan man quá”, bà An nói.
Khen chê phải rõ ràng
Vậy theo bà thì đâu nên là ưu tiên của Thủ tướng mới, ngay từ năm đầu nhậm chức?
Năm đầu tiên, khi tiếp quản nhiệm kỳ của Thủ tướng cũ, Thủ tướng mới nên xem lại những vấn đề nổi cộm nhất mà vừa rồi đã được đề cập tại báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Thủ tướng và Chính phủ.
Có thể bắt đầu việc đầu tiên là xem xét bộ máy, biên chế. Từ bộ máy, biên chế sẽ làm được bao nhiêu vấn đề khác, như kỷ cương hành chính, chống tham nhũng, lãng phí...
Tôi thì tôi nghĩ như thế, đương nhiên là bộ máy có hiệu quả rồi, kỷ cương hành chính tốt rồi thì phát triển kinh tế sẽ bền vững, chủ quyền sẽ được đảm bảo, tất cả mọi chuyện sẽ tốt theo.
Thật ra mà nói hoàn thiện thể chế là rất quan trọng nhưng phải là con người. Con người liên quan đến bộ máy, liên quan đến biên chế.
Nói như vậy là là bà mong tân Thủ tướng đột phá vào chính bộ máy hiện tại?
Chính bộ máy đó. Tinh giảm bộ máy, bộ máy có hiệu quả hơn, con người làm việc tốt hơn, kỷ cương tốt hơn và từ đó mọi chuyện khác nó sẽ ổn.
Kỷ cương tốt hơn tức là trong phát triển kinh tế yêu cầu làm đúng quy hoạch là phải làm đúng quy hoạch, thu đúng chi đúng… tất cả đều liên quan đến kỷ cương.
Không có gì có thể thoát khỏi con người cả, dù trang thiết bị có hiện đại mấy mà không có con người, thì máy cũng là máy thôi.
Nhìn lại nhiệm kỳ vừa rồi cũng có ý kiến cho rằng việc chưa có tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên Chính phủ đã không tạo được động lực đột phá cho cá nhân?
Tôi thấy nhận xét đó cũng đúng đấy, vì chúng tôi đã đề nghị nhiều lần Thủ tướng cần đánh giá xem bộ nào làm tốt, ngành nào làm tốt, ai làm tốt, khen đúng chứ không nên nhận xét “một số địa phương, một số bộ ngành, một số cán bộ”...
Bây giờ là phải có địa chỉ cụ thể, mà muốn có địa chỉ cụ thể là Thủ tướng phải nắm thật chắc tình hình ở dưới, để bắt đầu có phân loại. Như thế thì nó có tác dụng động viên, còn tất cả đều chung chung thì sẽ rất là khó.
Vừa rồi nhiệm kỳ cũ các đồng chí không muốn kỷ luật ai, thương cán bộ, nhưng thật sự ra, nếu đi thẳng vào vấn đề thì xử lý tội phạm cũng là nhân đạo.
Tất nhiên so sánh như thế là khập khiễng, nhưng mình muốn nói là phải có phân loại, khen chê rất minh bạch thì mới động viên được người tốt, và như thế mới có thể có động lực phấn đấu, còn nếu cứ chung chung thì rất là khó.
Thế nên tôi rất mong là tân Thủ tướng làm được việc đấy, khen chê trong việc thi đua. Thi đua là phải đi phát hiện chứ không phải chờ làm hồ sơ lên, vì vừa rồi cử tri cũng kêu nhiều.
Vừa mới khen xong thì có chuyện, thậm chí bị bắt, bị đi tù. Thế là vấn đề là gì? Khi khen không đúng là dân mất niềm tin. Khen chê cũng phải đúng.
Nhưng muốn thế thì bộ máy phải rất hiệu quả, con người phải rất tinh nhuệ, rất chí công vô tư, rất là đúng tiêu chuẩn cán bộ thì mới làm được công việc đấy, nếu không thì tất cả mọi chuyện sẽ bị méo mó đi.
Trên diễn đàn Quốc hội, có đại biểu đề nghị Thủ tướng mới khi tuyên thệ cần thể hiện quyết tâm chống tham nhũng một cách mạnh mẽ, bà có chia sẻ quan điểm này?
Tôi chia sẻ. Người ta gọi tham nhũng là giặc, giết được giặc thì sẽ bảo vệ được đất nước. Mà đây là giặc tham nhũng là nội xâm thì cũng phải giết thôi, vì giặc ngoại xâm và giặc nội xâm thường liên kết với nhau.
Tôi rất mong tân Thủ tướng sẽ nêu rõ được quyết tâm chống tham nhũng, cử tri sẽ rất mừng.
Làm sao chọn người chính xác
Về nhiệm kỳ của Chính phủ vừa qua thì bà nhìn nhận như thế nào?
Tuy không đồng đều nhưng có bộ, có ngành đã có đột phá. Đột phá trong chỉ đạo điều hành, đột phá trong hiệu quả chỉ đạo.
Ví dụ ngành giao thông, tuy vẫn còn một số việc phải bàn như việc đồng bộ trong các loại hình giao thông, hay là hiệu quả đầu tư, nhưng phải nói là nhiệm kỳ vừa rồi có sự đột phá trong ngành như hạ tầng giao thông phát triển.
Trong công tác chỉ đạo cán bộ, các đồng chí đã dám công khai minh bạch, xử lý rất nhanh và xử lý đúng, cho nên cử tri rất khen.
Hay việc bổ nhiệm cán bộ bằng cách thi tuyển vào những cấp cục, vụ, tôi cho rằng đấy là đột phá, vì vấn đề cán bộ là vấn đề số một trong công tác điều hành.
Lấy ví dụ một ngành thôi, tôi cho đấy là đột phá. Và từ đó tôi thấy đột phá thể chể, công khai minh bạch thì cử tri rất khen, vì sự minh bạch mới giúp cử tri giám sát được, sự minh bạch mới để cho phân minh được, khen chê rõ ràng.
Vậy lĩnh vực nào cử tri còn bức xúc vì chuyển biến còn chậm?
Tôi thì tôi nghĩ là phải nói đến công thương. Vì diện quản lý rộng quá.
Nhưng vấn đề của ngành công thương phải nói đến hàng giả, hàng nhái, quản lý thị trường, quản lý chất độc, hàng cấm… vì Bộ Công Thương là một trong những bộ đầu mối cho nhập những thứ đó.
Hay là vấn đề triệt tiêu các yếu tố phi thị trường, tại sao để giá xăng dầu cứ chênh thế, tại sao quản thuế cũng không ổn, đặc biệt với tiêu thụ nông sản tôi cho là không ổn?
Tại sao người nông dân cứ khổ mãi như thế? Từ cà phê, ca cao,thanh long, dưa hấu, hành tím… người sản xuất bán rất rẻ, nhưng đến người tiêu thụ lại rất đắt, tức là thương lái ăn.
Tại sao Nhà nước lại không lo? Cứ để thương lái họ ép giá, thế là nông dân cứ khổ thôi.
Hay là cái chuyện hàng đa cấp bây giờ cũng là chuyện quản lý của Bộ Công Thương chứ. Trách dân một phần thôi, quản lý Nhà nước thì mình phải có trách nhiệm chứ.
Hay là vấn đề tín dụng đen, tại sao lại để như thế? Đấy không thể không nói đển quản lý nhà nước, trong đó ngành công thương có nhiều mặt phải rút kinh nghiệm.
Từ những phân tích đó thì trong việc chọn thành viên Chính phủ mới, theo bà nên đặt tiêu chí nào ưu tiên lên hàng đầu?
Theo tôi, người trưởng ngành đầu tiên phải có tầm, để nhìn ra, để dự báo, sau đó phải có tâm và tổ chức thực hiện tốt phải biết lắng nghe dân, hiểu dân.
Nói thì rất trừu tượng nhưng nếu anh không lấy sự hài lòng của dân mà làm thước đo chính của ngành mình, thì sẽ không đạt yêu cầu, vì mình ăn lương của dân nuôi cơ mà.
Yêu cầu thì cao như thế, mà số lượng các bộ trưởng chuẩn bị được thay thế rất nhiều, đến bây giờ đại biểu đã có thông tin thế nào để việc phê chuẩn được chính xác?
Thật ra mà nói thì thông tin được cung cấp qua hồ sơ, đại biểu có trách nhiệm tìm hiểu. Tìm hiểu đầu tiên là vị trí tới yêu cầu cái gì, thứ hai là bản thân nhân sự đó trong những năm vừa rồi được giao nhiệm vụ gì, làm thế nào?
Tôi phải kiểm tra qua thực tiễn, chúng tôi nghe qua chính cán bộ của ngành đấy, nghe cử tri xem họ đánh giá thế nào, để chúng tôi lựa chọn.
Về nhân sự cụ thể thì hiện giờ chúng tôi chỉ nghe bên ngoài loáng thoáng và thấy một số đồng chí đã trúng cử Trung ương 12 thì có thể sẽ kế cận.
Theo bà thì thông tin như vậy liệu có đủ để đại biểu bỏ phiếu phê chuẩn một cách tự tin không?
Thực ra nếu nói để đầy đủ thông tin để lựa chọn một cách chính xác là rất khó, nhưng đây cũng là việc lựa chọn nhân sự của các cấp rồi, và quy trình đó cũng đã chuẩn bị tương đối chuẩn xác.
Cử tri sẽ giám sát xem các vị mới làm việc thế nào, và điều quan trọng là sẽ phải có cơ chế bổ nhiệm, miễn nhiệm.
Chúng tôi tha thiết mong rằng từng năm một có đánh giá từng ngành một cách minh bạch, và sự đánh giá này dựa trên cơ sở là sự hài lòng của dân, thông qua đại biểu Quốc hội.
Tôi nghĩ như thế các đồng chí thành viên Chính phủ mới sẽ nỗ lực hơn nhiều.
Nhiệm kỳ vừa qua, như Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, mới đầu có rất nhiều tồn tại, nhưng sau khi lấy tín nhiệm, thì thấy rõ ràng hai đồng chí ấy có đột phá, các đồng chí đã biết khắc phục, có chuyển biến, và cử tri ghi nhận!
theo VnEconomy


Ngừng hợp đồng đường ống nước sông Đà với nhà thầu Trung Quốc

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN/Vietnam+) Bản in

Hiện trường vỡ đường ống nước sông Đà tháng 8/2015. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chủ đầu tư tạm dừng việc ký kết hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc trong dự án đường ống nước sông Đà giai đoạn 2.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2000/VPCP-KTN ngày 25/3/2016 yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát toàn bộ quá trình thực hiện Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây-Hòa Lạc-Xuân Mai-Miếu Môn-Hà Nội-Hà Đông, trên cơ sở đó đánh giá, làm rõ những thông tin gần đây dư luận đề cập liên quan đến Dự án, đề xuất những giải pháp để bảo đảm Dự án được thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ và theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi tổ chức họp với đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Tổng Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam, các Sở, ngành liên quan của Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản số 1862/UBND-XDGT ngày 31/3/2016 báo cáo Thủ tướng Chính phủ với những nội dung liên quan.

Theo văn bản Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây-Hòa Lạc-Xuân Mai-Miếu Môn-Hà Nội-Hà Đông do Tổng Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam làm chủ đầu tư; sau khi hoàn thành Tổng Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam sẽ hợp đồng cung cấp nước với các đơn vị chức năng của thành phố Hà Nội theo đơn giá được Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư tại Văn bản số 1285/CP-CN ngày 24/9/2003 với công suất 600.000m3/ngày đêm. Giai đoạn 1 của Dự án đã hoàn thành từ năm 2009 với công suất 300.000m3/ngày đêm và hiện đang cung cấp nước sạch cho nhân dân Thủ đô trung bình khoảng 200.000m3/ngày đêm.

Để triển khai giai đoạn 2 của Dự án, Tổng Công ty Vinaconex đã ban hành Quyết định số 0459A/2010/QĐ-ĐT ngày 6/7/2010 giao cho Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex (Viwasupco) làm Chủ đầu tư Dự án.

Trên cơ sở ý kiến thỏa thuận và góp ý thiết kế cơ sở Dự án giai đoạn 2 của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 18/BXD-HTKT ngày 22/7/2014, Công ty Viwasupco đã ban hành Quyết định số 09/2014/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2014 phê duyệt Dự án đầu tư và thiết kế cơ sở dự án: “Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây-Hòa Lạc-Xuân Mai-Miếu Môn-Hà Nội-Hà Đông, giai đoạn 2 nâng công suất lên 600.000m3/ngày đêm.”

Sau khi Dự án được phê duyệt, Chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu CCOG09: Cung cấp ống gang dẻo và phụ kiện với chiều dài 21km, đường kính DN1800mm.

Đến ngày 16/3/2016, Chủ đầu tư đã ban hành Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu CCOG09. Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Công ty Trách nhiệm hữu hạn ống gang dẻo Xinxing-Trung Quốc; Loại hợp đồng là hợp đồng theo đơn giá cố định; Thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đánh giá, đây là dự án theo hình thức BOO (Xây dựng-Sở hữu-Vận hành) do Công ty Viwasupco là đơn vị thành viên của Tổng công ty Vinaconex làm chủ đầu tư.

Do vậy Chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp làm rõ các vấn đề dư luận quan ngại, đặc biệt về: nội dung hồ sơ mời thầu gói thầu, các tiêu chí kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu gói thầu CCOG09: Cung cấp ống gang dẻo và phụ kiện; quá trình xét thầu; các cam kết, ràng buộc liên quan đến tiến độ, chất lượng vật tư cung cấp, giá cả hợp đồng…trước khi quyết định việc ký kết hợp đồng.

Qua rà soát, tổng hợp, bước đầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện một số nội dung công việc như sau:

Thứ nhất, tạm dừng việc ký kết hợp đồng với nhà thầu cung cấp vật tư ống gang dẻo và phụ kiện.

Thứ hai, nghiên cứu kỹ về ý kiến của tư vấn xét thầu và dư luận của nhân dân liên quan đến việc lực chọn nhà thầu của gói thầu cung cấp ống gang dẻo và phụ kiện;

Thứ ba, thuê đơn vị tư vấn quốc tế có đủ năng lực thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng toàn diện của đoạn đường ống mẫu do nhà thầu cung cấp, bảo đảm theo các tiêu chí kỹ thuật của hồ sơ mời thầu; Lập quy trình kiểm định, nghiệm thu chất lượng vật tư từ giai đoạn sản xuất, thi công, đưa vào sử dụng lâu dài kèm theo các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, đánh giá;

Thứ tư, sau khi tư vấn thực hiện đánh giá đạt kết quả, Chủ đầu tư phải thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân, các nhà chuyên môn và các nhà khoa học biết và ủng hộ. Trường hợp kết quả không đạt yêu cầu về kỹ thuật, Chủ đầu tư phải thông báo hủy ngay kết quả đấu thầu;

Chủ đầu tư tập trung thực hiện toàn bộ các nội dung trên và hoàn thành trong tháng 4/2016 (do tính cấp bách của công trình)./.


Ra 'tối hậu thư' cho người dân sống trên 'bom' ống dẫn khí


6 hộ dân thôn Đông Cơ sống trong hành lang an toàn đường dẫn khí mỏ - Ảnh: Văn Đông


6 hộ dân thôn Đông Cơ sống trong hành lang an toàn đường dẫn khí mỏ - Ảnh: Văn Đông
Ông Phạm Văn Xuyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết, tỉnh đã có chỉ đạo giải quyết về vấn đề Báo Thanh Niên nêu trong bài 'Người dân liều mình sống nhởn nhơ trên 'bom' ống dẫn khí' đăng ngày 1.4.
Bài báo phản ảnh việc 6 hộ dân tại thôn Đông Cơ, xã Đông Minh, H.Tiền Hải dù đã nhận tiền đền bù, nhưng không chịu di dời vẫn tiếp tục trồng cây, xây sân, nhà và sinh sống cạnh đường ống dẫn khí, gây nguy hiểm cho đường ống và tính mạng của người dân.
Ông Xuyên cho biết, đã kiểm tra thực địa và ra “tối hậu thư”, giao cho UBND H.Tiền Hải và UBND xã Đông Minh phải di dời 6 hộ kể trên trước ngày 15.4. Chính quyền địa phương sẽ phạt hành chính, sau đó vận động các hộ di dời, hộ nào cố tình bám trụ sẽ bị cưỡng chế.
Văn Đông

Cựu tổng thống Myanmar Thein Sein xuống tóc đi tu


Cựu tổng thống Myanmar, ông Thein Sein đã chính thức xuống tóc và xuất gia sau khi chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm.


Hãng tin AP ngày 5/4 đưa tin cựu tổng thống Myanmar, ông Thein Sein xuống tóc đi tu, chỉ 4 ngày sau khi chủ trì buổi lễ đánh dấu hoàn tất quá trình chuyển giao quyền lãnh đạo cho người kế nhiệm - tân Tổng thống Htin Kyaw.
cuu tong thong myanmar thein sein xuong toc di tu hinh 0
Cựu tổng thống Myanmar Thein Sein (thứ hai từ phải sang, đeo kính) xuống tóc đi tu. Ảnh: Facebook Maung Maung Aung, bạn thân của ông Thein Sein
Các quan chức Myanmar cho biết buổi lễ xuất gia của ông Thein Sein đã diễn ra vào ngày 4/4. Trong những bức ảnh được một người bạn thân của ông đăng tải trên Facebook, cựu tổng thống Myanmar mặc chiếc áo cà sa màu nâu, đã cạo đầu và đứng cạnh một số thầy tu khác.
Bản thân ông Thein Sein chưa công khai nói gì về lựa chọn xuất gia. Tuy vậy, AP dẫn một tuyên bố của Bộ Thông tin Myanmar hôm 4/4 cho biết ông Thein Sen đã cân nhắc tới chuyện trở thành thầy tu ít nhất là từ tháng 1/2016, khi ông tham dự một hội nghị Phật giáo.
Cũng theo tuyên bố của Bộ Thông tin Myanmar, ông Thein Sein sẽ dành 5 ngày tu tập cùng các nhà sư khác tại tu viện Dhamma Dipati bên ngoài thị trấn Pyin Oo Lwin, miền trung Myanmar. Theo AP, giai đoạn tu tập trong tu viện là việc phổ biến tại Myanmar.
Trang Facebook của Irrawaddy News ngày 5/4 dẫn chia sẻ của ông Maung Maung Aung, người bạn thân của ông Thein Sein cho hay, pháp danh của cựu tổng thống Myanmar là U Santi Dhamma.
Ông Thein Sein, sinh năm 1945, đảm nhiệm vị trí tổng thống Myanmar từ năm 2011. Ông chính thức dừng sự nghiệp lãnh đạo Myanmar từ ngày 31/3/2016 sau khi chuyển giao cho người kế nhiệm Htin Kyaw. Tân tổng thống Myanmar là bạn thân và là người được lãnh đạo đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLD) Aung San Suu Kyi lựa chọn./.
Theo Ngọc Mai/Thanh niên

Truy tố điều tra viên, kiểm sát viên làm oan 
ông Nguyễn Thanh Chấn

Ban Thời sựCập nhật 18:30 ngày 05/04/2016

Ông Nguyễn Thanh Chấn người bị án oan trong vụ giết người ở thôn Me xảy ra năm 2003. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Nguyên phó trưởng Công an huyện Việt Yên và cựu trưởng phòng 10, VKSND tỉnh Bắc Giang bị truy tố tội Làm sai lệch hồ sơ, trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn.

Theo đó, bị cáo Đặng Thế Vinh – cựu trưởng phòng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang và bị cáo Trần Nhật Luật – nguyên phó trưởng Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang bị truy tố tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”.
Ông Phạm Tuấn Chiêm - nguyên thẩm phán chủ tọa phiên phúc thẩm xử oan ông Nguyễn Thanh Chấn tạm thời được đình chỉ điều tra do vấn đề về sức khỏe. Trước đó, ông Chiêm bị khởi tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, tháng 3/2005, ông Nguyễn Thanh Chấn bị Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm và bị tuyên phạt án tù chung thân về tội Giết người.
Sau gần 10 năm ngồi tù, đến tháng 10/2013, ông Chấn được thả tự do vì hung thủ thực sự của vụ án là Lý Nguyễn Chung (29 tuổi, quê Lạng Sơn) ra đầu thú.
Ông Nguyễn Thanh Chấn CHƯA nhận được 7,2 tỷ đồng tiền bồi thường Ông Nguyễn Thanh Chấn CHƯA nhận được 7,2 tỷ đồng tiền bồi thường
VTV.vn - Đó là thông tin đáng chú ý được nêu lên tại cuộc họp báo quý III năm 2015 của Bộ Tư Pháp, diễn ra hôm nay (16/10).


Kiểm toán Nhà nước có 'thuyền trưởng' mới


Tân Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc


Tân Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc
Với đa số phiếu phiếu tán thành, chiều nay ông Hồ Đức Phớc, nguyên Bí thư tỉnh uỷ Nghệ An chính thức làm Tổng kiểm toán Nhà nước. 
Theo kết quả kiểm phiếu được công bố, có 417 đại biểu Quốc hội bỏ phiếu đồng ý (tương đương 84,41% tổng số đại biểu), 68 phiếu không đồng ý.
Ông  Hồ Đức Phớc sinh ngày 1.11.1963, là tiến sĩ Kinh tế. Ông Phớc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, cho đến tháng 3.2013 thay ông Phan Đình Trạc về làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
Cũng trong chiều nay, Quốc hội đã bầu xong Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và 5 Chủ nhiệm Uỷ ban. Cụ thể, ông Hà Ngọc Chiến được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc với 474 đại biểu đồng ý (95,95% tổng số đại biểu Quốc hội). Ông Chiến sinh năm 1957, trình độ chuyên môn: Đại học an ninh, trước đó giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc.
Ông Võ Trọng Việt được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh, nhận được 458 phiếu đồng ý (tương đương 92% tổng số đại biểu Quốc hội). Ông Việt sinh năm 1957, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Ông Nguyễn Đức Hải được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách, nhận được 447 phiếu đồng ý (tương đương 90,49% tổng số đại biểu quốc hội), 37 phiếu không đồng ý. Ông Hải sinh năm 1961, thạc sỹ tài chính kế toán, nguyên Phó trưởng ban kiểm tra Trung ương.
Bà Lê Thị Nga được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội với 414 phiếu đồng ý (tương đương 83,81% tổng số đại biểu Quốc hội). Bà Nga sinh năm 1964, là thạc sỹ luật, đại biểu Quốc hội đã 4 khoá (khoá 10,11,12,13), nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban này.
Bà Nguyễn Thuý Anh được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội, nhận được 334 phiếu đồng ý (tương đương 67,64% tổng số đại biểu), 151 phiếu không đồng ý. Bà Thuý Anh sinh năm 1963, là thạc sỹ luật công và hành chính công, nguyên Phó chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội.
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng nhận được 296 phiếu đồng ý (tương đương 59,95% tổng số đại biểu Quốc hội), 188 phiếu không đồng ý. Bà Hải sinh năm 1970, là phó giáo sư, tiến sỹ vật lý, từng đảm nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trước khi chuyển sang công tác tại Ủy ban này.
Anh Vũ

Mỹ bắt giữ lượng lớn vũ khí nghi được chuyển cho phiến quân ở Yemen






Dân trí Hải quân Mỹ ngày 4/4 thông báo đã bắt giữ một lượng lớn vũ khí được chuyển từ Iran qua biển Arập và nghi là chuyển cho các tay súng phiến quân Houthi ở Yemen.



Một phần số vũ khí mà Hải quân Mỹ đã thu giữ được (Ảnh: Hải quân Mỹ)
Một phần số vũ khí mà Hải quân Mỹ đã thu giữ được (Ảnh: Hải quân Mỹ)
Theo tuyên bố của Hải quân Mỹ, các tàu chiến Sirocco và Gravely đã mai phục và bắt giữ một lượng lớn vũ khí, bao gồm 1.500 khẩu súng AK-47, 200 súng phóng lựu và nhiều súng máy. Số vũ khì này bị bắt giữ hôm 28/3 vừa qua và hiện được Hải quân Mỹ giữ. Con tàu (không rõ quốc tịch) và đoàn thủy thủ đã được thả ngay sau khi Hải quân Mỹ thu giữ số vũ khí.
Giới chức Mỹ cho rằng số vũ khí này có nguồn gốc từ Iran và đang trên đường vận chuyển tới Yemen để cung cấp cho các tay súng phiến quân Houthi.
Đây là lần thứ 3 chỉ trong vòng một tháng các lực lượng hải quân quốc tế tiến hành bắt giữ một lượng lớn vũ khí trên vùng biển Arập.
Trước đó hôm 27/2, Hải quân Úc đã thu giữ 2.000 súng AK-47, 100 súng phóng lựu và nhiều vũ khí khác. Sau đó chưa đầy một tháng vào ngày 20/3, một tàu khu trục của Pháp lại bắt giữ gần 2.000 súng AK-47, súng bắn tỉa Dragunov, 9 tên lửa chống tăng và nhiều thiết bị khác.
Cả ba lần số vũ khí thu giữ được đều được cho là xuất phát từ Iran.
Cũng trong ngày 4/4, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho rằng, việc Iran chống lưng cho phiến quân Houthi là một ví dụ điển hình của việc gây bất ổn an ninh trong khu vực, và việc vận chuyển vũ khí này có thể sẽ được đưa ra Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.
Nhật Minh


Trung Quốc triển khai vũ khí gì trên Biển Đông?

05/04/2016 10:29 GMT+7
    TTO - Trung Quốc đang cấp tập quân sự hóa các đảo chiếm đóng trái phép trên Hoàng Sa của Việt Nam, trái ngược với những gì họ tuyên bố trước công luận.
    Trung Quốc triển khai vũ khí gì trên Biển Đông?
    Xe tăng lội nước của Trung Quốc trong một cuộc tập trận ở bán đảo Sơn Đông (Trung Quốc) - Ảnh: Reuters
    “Bằng việc mở rộng và hiện đại hóa kho tên lửa, Trung Quốc có thể dễ dàng ngăn các lực lượng quân sự đối phương tiếp cận các xung đột cục bộ
    Tờ South Front nhận định

    ""
    Bằng việc đưa tên lửa hạng nặng ra đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa của Việt Nam, quân đội Trung Quốc đang làm dậy sóng trên Biển Đông. Đợt triển khai lần này cho thấy một sự nhảy vọt về khả năng và tham vọng kiểm soát vùng biển và không phận trên Biển Đông.
    Tên lửa tầm xa và đại bác xoay nòng
    Bên cạnh các tên lửa chống hạm YJ-62 mà Bắc Kinh đưa ra Hoàng Sa cuối tháng trước, theo báo Popular Science, vũ khí được triển khai trên các đảo chiếm trái phép của Việt Nam trên Biển Đông còn có tên lửa đất đối không HQ-9.
    Đây là một loại tên lửa tầm bắn 200km, ngang ngửa với tên lửa đất đối không Patriot của Mỹ và S-300 của Nga. Tên lửa HQ-9 sử dụng rađa AESA HT-233 truy tìm các máy bay của đối phương, bao gồm máy bay không người lái và máy bay tàng hình.
    Trong thời chiến, HQ-9 có thể dễ dàng bắn hạ các máy bay ném bom từ xa và thậm chí tiêu diệt các tên lửa của đối phương rơi vào tầm bắn của nó.
    “Việc triển khai HQ-9 là một chuyện lớn vì đây là hệ thống vũ khí lớn được thấy ở đảo Phú Lâm” - nhà phân tích Chris Carlson nói trên USNI News. “Nếu xảy ra xung đột, nó có thể tấn công bất ngờ các lực lượng của Mỹ” - chuyên gia Bryan Clark của Trung tâm Đánh giá ngân sách và chiến lược bình luận thêm.
    Trong trường hợp có máy bay nào lọt qua được hệ thống HQ-9, nó sẽ phải đối mặt với các tên lửa HQ-6 tầm ngắn hơn của Bắc Kinh. HQ-6 được cải tiến từ tên lửa không đối không PL-11, có tầm bắn vào khoảng 20km.
    Với khả năng hoạt động ở độ cao thấp, HQ-6 là hệ thống lý tưởng chặn các tên lửa đạn đạo vốn có thể bay cách mặt đất chỉ 10m và nằm ngoài khả năng của những tên lửa như HQ-9.
    Trên mặt đất, Trung Quốc triển khai hệ thống vũ khí tầm cực gần (CIWS) LD-2000 hỗ trợ các lực lượng trên bộ. Đây là một biến thể của hệ thống CIWS Type 730 được trang bị trên các tàu chiến của Bắc Kinh như tàu khu trục Type 052D, tàu chiến Type 054A.
    “Nhân vật chính” của hệ thống này là khẩu đại bác nòng xoay với bảy nòng cỡ 30mm, có khả năng bắn hơn 5.600 viên pháo mỗi phút và tiêu diệt một tên lửa siêu thanh ở khoảng cách từ 3,5km.
    LD-2000 được trang bị rađa, thiết bị dò tìm laser và mắt hồng ngoại tối tân, trong khi thiết bị laser còn có thể được sử dụng để dẫn đường cho các tên lửa tầm ngắn DK-9 tiêu diệt các mục tiêu di động.
    Giống như các hệ thống CIWS khác, LD-2000 có thể hỗ trợ sứ mệnh chặn các mục tiêu như tàu nhỏ và bộ binh của đối phương.
    Theo giới quan sát, so với các động thái như triển khai máy bay áp sát máy bay tuần tra của nước khác, việc Trung Quốc rầm rộ đưa các hệ thống phòng vệ đa lớp như tên lửa phòng không cho thấy ý định phô diễn sức mạnh quân sự của Bắc Kinh.
    Tốc độ thiết lập các hệ thống phòng không rất nhanh chóng cho thấy có sự nhúng tay của quân đội, vốn cũng đứng sau việc triển khai những yếu tố bán quân sự và phi quân sự trên Biển Đông như tàu tuần duyên, giàn khoan dầu và tàu cá.
    “Vũ khí” quán bia, 
ATM...
    Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng chú trọng phát triển tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Theo trang phân tích South Front, phần lớn chi tiêu quân sự trong bốn năm trở lại đây của Trung Quốc (năm 2015 là 140 tỉ USD) tập trung vào việc phát triển các chương trình tên lửa, hàng hải và vũ trang.
    Trung Quốc là nước có các chương trình tên lửa đạn đạo đa dạng và năng động nhất thế giới. Trung Quốc hiện có tên lửa đạn đạo SRBM với tầm bắn khoảng 1.000km được triển khai gần Đài Loan và đang phát triển hệ thống tên lửa SSBN trên tàu ngầm để sử dụng trên Biển Đông.
    Bắc Kinh cũng đang thu hẹp khoảng cách với Nga và Mỹ trong chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM và đã trình làng tên lửa hành trình tấn công trên bộ LACM hồi năm 2009.
    Theo giới phân tích, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình là sự thay thế triển vọng cho hệ thống phòng không tốn kém và cồng kềnh, với khả năng tấn công hiệu quả hơn và giảm chi phí bảo dưỡng, đào tạo...
    Tuy nhiên, vũ khí nguy hiểm nhất mà Trung Quốc triển khai trên Biển Đông là các yếu tố phi quân sự như sân đá banh, cầu lông, quán bia... Việc thiết lập các cơ sở xử lý nước cũng là ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc thời gian qua. Trong khi thế giới tập trung theo dõi các cơ sở quân sự, Bắc Kinh đã đẩy mạnh việc xây dựng dân sự ở đảo Phú Lâm.
    “Các quán bia và sân cầu lông nghe không đáng kể, nhưng việc biến các hòn đảo thành nơi có người ở sẽ củng cố tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên khắp quần đảo và cả Biển Đông. Cũng như ở thành phố tại đại lục, người dân trên đảo này có thể sử dụng ATM, ăn ở nhà hàng, gửi thư ở bưu điện, điều trị ở bệnh viện và mua sắm quần áo...” - trang Foreign Policy bình luận.
    TRẦN PHƯƠNG (tranphuong@tuoitre.com.vn)

    Từ 17h00 hôm nay, giá xăng tăng thêm hơn 500 đồng/lít


    VOV.VN -Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố điều chỉnh giá xăng từ 17h00 hôm nay (5/4).

    Theo đó, Liên Bộ cho biết, thực hiện quy định tại Nghị định số 83/2014 và Thông tư liên tịch số 39/2014 giữa BCT-BTC; với mục đích góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, nhằm giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu.
    tu 17h00 hom nay, gia xang tang them hon 500 dong/lit hinh 0
    Giá xăng tăng thêm 500 đồng/lít (ảnh minh họa: KT)
    Cụ thể như sau:
    Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 5/4/2016 là 51,177 USD/thùng xăng RON 92; 45,681 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 47,881 USD/thùng dầu hỏa; 181,036 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S.
    Như vậy, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới tại kỳ điều hành này so với kỳ điều hành trước liền kề tăng +1,228 USD/thùng đối với xăng RON 92 (tương ứng +2,5%); giảm -0,172 USD/thùng đối với dầu diesel 0.05S (tương ứng -0.4%); giảm -0,628 USD/thùng đối với dầu hỏa (tương ứng -1,4%); tăng +1,588USD/tấn đối với dầu mazut 180CST 3.5S (tương ứng +0,9%).
    Do vậy, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định: thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu trong quý II năm 2016 đối với mặt hàng xăng là 18,35%; Mặt hàng dầu diesel: 2,32%; Mặt hàng dầu mazut: 0%; Mặt hàng dầu hỏa: 0%.
    Đồng thời, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành. Do đó, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như sau: Xăng khoáng: 800 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.047 đồng/lít); Xăng E5: 830 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.115 đồng/lít); Dầu diesel: 1.017 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 983 đồng/lít); Dầu hỏa: 887 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 909 đồng/lít); Dầu mazut các loại: 271 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 231 đồng/kg).
    Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như nêu trên, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau:
    - Xăng RON 92 tăng 518 đồng/lít;
    - Xăng E5 tăng 551 đồng/lít;
    - Dầu diesel 0.05S giữ ổn định giá;
    - Dầu hỏa giữ ổn định giá;
    - Dầu mazut 180CST 3.5S giữ ổn định giá.
    Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn:
    - Xăng RON 92: không cao hơn 14.940 đồng/lít;
    - Xăng E5: không cao hơn 14.442 đồng/lít;
    - Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 9.873 đồng/lít;
    - Dầu hỏa: không cao hơn 8.905 đồng/lít;
    - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 7.225 đồng/kg.
    Liên Bộ cũng cho hay, thời gian thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu từ 17h00 ngày 5/4/2016.
    Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 17h00 ngày 5/4/2016./.
    Xuân Thân/VOV.VN

    Danh hài Hoài Linh thú nhận lên chức bố ở tuổi 42

    Thứ Ba, ngày 05/04/2016 19:00 PM (GMT+7)
    Ở tuổi 42, danh hài hạnh phúc khi được lên chức bố lần nữa. Và giờ 46 tuổi, bé con nhà anh mới lên 4.
    Mới đây, một video biểu diễn của Hoài Linh tại Nhật Bản vào năm 2014 bất ngờ được chia sẻ trên mạng.
     Hoài Linh làm bố - 1
    Hoài Linh và con gái nuôi - con gái của nghệ sĩ hài Hồng Tơ
    Điều đặc biệt hơn là ở trong video, Hoài Linh lần đầu tiên nhắc về gia đình riêng và nhắn nhủ các khán giả tại Nhật Bản: “Các bạn là những người duy nhất tôi chia sẻ chuyện riêng tư”.
    Trong suốt hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Hoài Linh luôn giấu kín thông tin về gia đình riêng, đặc biệt là chuyện vợ con. Khán giả chỉ biết đến anh là danh hài hàng đầu Việt Nam, nhưng không hề biết chuyện đời tư của nghệ sĩ có lượng fan lớn nhất Việt Nam ra sao.
    Lần hiếm hoi khán giả biết Hoài Linh đã lập gia đình là từ sự “vô tình” của em trai út Hoài Linh - ca sĩ Dương Triệu Vũ. Khi đăng hình ảnh từ chiếc điện thoại trong lúc nói chuyện với bố mẹ bên Mỹ, nam ca sĩ đã vô tình để lọt ảnh cưới của anh trai.
     Hoài linh có con trai - 2
    Ảnh cưới của Hoài Linh được treo tại nhà bố mẹ đẻ anh
    Bản thân nghệ sĩ hài Hoài Linh cũng chưa từng trả lời phỏng vấn bất cứ bài báo nào về những chi tiết riêng tư cá nhân. Vì lẽ này, khi danh hài lần đầu tiên chủ động nhắc tới vợ con trên sân khấu, nhiều khán giả không khỏi sửng sốt.
    Theo lời chia sẻ của danh hài đắt show nhất Việt Nam, con đầu lòng của anh sinh năm 1990, tuổi Ngọ, năm nay đã 25 tuổi. Bất ngờ nhất là vào thời điểm "tự thú", Hoài Linh cho hay anh vừa lên chức ba lần nữa. Kể từ khi bật mí thông tin này năm 2014, em bé nhà danh hài tính đến nay mới được 4 tuổi.
    Hoài Linh hài hước cho biết, sở dĩ anh ít nhắc đến gia đình là vì “xấu hổ khi cha già con mọn”. “Hồi đó tôi có cười một người rồi. Mà ông bà nói không có sai, cười người chờ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười. Sau này bị người ta cười lại, nhục hết biết”, danh hài nói vui.
    Tuy trải lòng về cảnh cha già con mọn như vậy, nhưng Hoài Linh cũng chia sẻ, với anh con cái là phước là lộc nên trời cho sao anh sẽ nhận vậy.
    Khán giả Việt Nam tại Nhật Bản còn được biết về hoàn cảnh hôn nhân “éo le” của Hoài Linh, khi anh kể mình với vợ “lấy nhau 10 năm, ly thân 9 năm, về 'sáp sáp, vui vui' lại dính”. Chia sẻ thật lòng của Hoài Linh khiến các fan của anh phải bật cười.
    Đây là lần hiếm hoi Hoài Linh nhắc tới gia đình riêng. Đặc biệt là giờ đây ở tuổi 46, anh còn có con bé xíu khiến nhiều khán giả, dù đã theo dõi Hoài Linh trong nhiều năm cũng không khỏi ngỡ ngàng.
     Con trai hoài linh 4 tuổi - 3
    Hoài Linh mặc quần áo của vợ đi diễn
    Trong suốt thời gian làm nghệ thuật, Hoài Linh chưa từng chia sẻ đời tư, đồng thời anh cũng rất hay giả gái trong các tiểu phẩm khiến tin đồn giới tính của danh hài này được dịp lan truyền. Bỏ ngoài tai mọi thông tin, Hoài Linh quyết giữ bí mật về gia đình riêng tới cùng.
    Được biết, vợ Hoài Linh tên là Thanh Hương. Hai người quen biết nhau từ năm 1986. Ngày cưới của anh, nghệ sỹ Ngọc Giàu làm chủ hôn, nghệ sỹ Nguyễn Dương làm rể phụ. Vợ của Hoài Linh được anh chia sẻ là người chịu thương, chịu khó, đã hy sinh cho anh rất nhiều.
    Trong một lần trả lời phỏng vấn năm 2014, Hoài Linh từng chia sẻ dè dặt: "Vợ tôi không làm nghệ thuật nhưng cô ấy có sự thông cảm lớn với chồng. Tôi đi hoài nhưng cô ấy không ghen vì cô ấy biết tôi từ trước đến giờ không có tính trăng hoa. Vợ tôi quán xuyến là chủ yếu chứ tôi không có thời gian chăm sóc gia đình.
    Cô ấy quyết định theo tôi về Việt Nam để được gần nhau dù phải phải làm lại từ đầu. Trong cuộc sống gia đình, cứ thương nhau, yêu nhau là sẽ vượt qua tất cả sóng gió. Tôi may mắn có đời sống tình cảm tương đối bình ổn, nhẹ nhàng".
    Đặc biệt, theo lời Hoài Linh thì quần áo anh mặc khi giả gái cũng đều là của vợ anh. Điều này cũng đã góp phần chứng tỏ danh hài đã nhận được sự ủng hộ và thông cảm rất lớn từ bạn đời.
    Thế giới  Phim HAY bom tấn 2016, Scandal các Ngôi Sao trong nước, quốc tế. Câu chuyện hậu trường thú vị chỉ có tại PHIM 24H
    Theo Như Ngọc (danviet.vn)

    Tập Cận Bình và PLA "tiền hậu bất nhất" trong cải tổ quân đội

    Thủy Thu |
    Tập Cận Bình và PLA "tiền hậu bất nhất" trong cải tổ quân đội
    (Ảnh: AP)

    Đoàn văn công Trung Quốc đang gặp tình huống trớ trêu trước quyết định "tiền hậu bất nhất" của Bộ Quốc phòng nước này hôm 27/3 vừa qua, cũng như các chỉ thị của ông Tập Cận Bình.

    Trang Guancha Syndicate (Trung Quốc) ngày 27/3 dẫn nguồn Tân Hoa Xã cho hay, Quân ủy trung ương Trung Quốc đã chính thức công bố Thông báo quân đội và cảnh sát vũ trang Trung Quốc tạm dừng các hoạt động cung cấp dịch vụ có thu tiền phục vụ dân sự.
    Trong đó, "dịch vụ có thu tiền phục vụ dân sự" bao gồm các hoạt động khám chữa bệnh, xây dựng và biểu diễn văn nghệ.
    Thông báo này được coi như một sắc lệnh khẳng định các đoàn văn công chắc chắn sẽ bị cắt giảm nhân sự.
    Nhưng tại Hội nghị Báo chí Bộ Quốc phòng Trung Quốc (BQPTQ) ngày 31/3, người phát ngôn kiêm Cục trưởng Cục thông tin BQPTQ, Dương Vũ Quân lại nói rằng:
    "Năm 2016 sẽ chính thức thực thi cải cách cơ cấu, quy mô và chế độ chính sách của quân đội Trung Quốc (PLA). Hiện nay, phương án điều chỉnh nhân sự của các đoàn văn công vẫn đang được nghiên cứu, thảo luận".
    
Giấy phép do BQPTQ cấp cho đơn vị quân đội cung cấp dịch vụ có thu tiền phục vụ dân sự. Ảnh: Guancha.cn
    Giấy phép do BQPTQ cấp cho đơn vị quân đội cung cấp dịch vụ có thu tiền phục vụ dân sự. Ảnh: Guancha.cn
    Trước đó, theo Báo giải phóng quân (Trung Quốc) ngày 18/1, Đoàn ca múa Tổng cục chính trị quân đội Trung Quốc được đổi tên thành Đoàn ca múa Bộ công tác chính trị Quân ủy trung ương Trung Quốc.
    Trưởng đoàn mới vẫn là ông Lý Ngọc Ninh.
    Theo trang Đa chiều (Mỹ), dư luận Trung Quốc vẫn chưa biết số phận của Đoàn Ca múa này cũng như các đoàn văn công khác trong quân đội Trung Quốc sẽ đi về đâu sau quyết định tạm dừng tất cả các hoạt động có thu phí phục vụ dân sự trong 3 năm này.
    Chính Chủ tịch quân ủy Trung Quốc Tập Cận Bình cũng như Lầu Bát Nhất đang "tiền hậu bất nhất" trong việc cắt giảm, điều chỉnh nhân sự đối với ngành nghệ thuật biểu diễn của quân đội nước này.
    Đa Chiều cho hay, theo Quy định về biểu diễn văn nghệ quy mô lớn, tăng cường giáo dục, quản lý đội ngũ văn nghệ do ông Tập phê chuẩn vào năm 2013, đoàn văn công thuộc các đơn vị nghệ thuật quân đội mỗi năm cần tổ chức biểu diễn từ 100 chương trình trở lên.
    Đoàn kịch nói, đoàn Ca kịch mỗi năm biểu diễn không dưới 60 chương trình. Đoàn quân nhạc ngoài phục vụ các buổi nghi thức cũng cần tổ chức biểu diễn tại các đơn vị binh chủng khác.
    Quy định này của ông Tập vẫn đang có hiệu lực nên được coi như "kim bài miễn tử" cho các đoàn văn công quân đội Trung Quốc trong cuộc cải tổ.
    Nhưng vào ngày 13/3, đại biểu Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, nguyên Phó tư lệnh quân khu Thẩm Dương Chung Chính Minh phát biểu, việc cắt giảm nhân sự đoàn văn công hiện vẫn đang được thảo luận.
    Chung Chính Minh là một trong những cố vấn của ông Tập Cận Bình trong việc điều chỉnh nhân sự quân đội. Đến ngày 27/3 thì BQPTQ ra thông cáo ngưng mọi hoạt động phục vụ dân sinh trên.
    Việc tuyên bố "khi có khi không" của BQPTQ cũng như sự mâu thuẫn của cơ quan này với ông Tập đang khiến dư luận đưa ra nhiều phản ứng trái chiều, đồng thời gây ra mâu thuẫn trong chính nội bộ quân đội Trung Quốc.
    
Đoàn Ca múa Bộ Công tác chính trị Quân ủy trương ương Trung Quốc trong buổi biểu diễn ngày 20/3. Ảnh: 163
    Đoàn Ca múa Bộ Công tác chính trị Quân ủy trương ương Trung Quốc trong buổi biểu diễn ngày 20/3. Ảnh: 163
    theo Thế giới trẻ

    Quang Lê: “Đời tôi toàn phải đi xin để được hát”

    Thứ Ba, ngày 05/04/2016 19:00 PM (GMT+7)
    Sự kiện: Quang Lê
    "Khi mở lời, tôi không ngại ngần gì hết. Đơn giản lúc đó tôi quá mê hát rồi".
    Tham gia với vai trò khách mời trong talkshow Lần đầu tôi kể, Quang Lê đã có những chia sẻ rất chân tình khi đề cập đến khoảng thời gian khởi nghiệp bằng con đường ca hát chuyên nghiệp tại hải ngoại, với muôn vàn khó khăn thử thách.
     Quang Lê: “Đời tôi toàn phải đi xin để được hát” - 1
    Quang Lê nhớ lại quãng thời gian nài nỉ bầu show để được hát.
    - Cảm giác của anh như thế nào khi phải mở lời, thậm chí là nài nỉ để được xuất hiện trên sân khấu trong những ngày đầu mới vào nghề?
    Khi mở lời, tôi không ngại ngần gì hết. Đơn giản lúc đó tôi quá mê hát rồi, chỉ cần được xuất hiện trên sân khấu là thấy vui.
    Nhưng cũng phải chờ đợi một thời gian rất dài, tôi mới có lần xuất hiện đầu tiên trên sân khấu. Nhưng thời điểm đó tôi chỉ được sắp xếp lên hát ở cuối chương trình, khi mà khán giả đã về vãn, có khi chỉ còn 60 – 70 người.
    Tuy vậy, sau mỗi chương trình như vậy, tôi càng nhận được sự tin tưởng từ những người làm tổ chức. Sau đó những lời mời đi hát đầu tiên cũng xuất hiện.
    - Chắc hẳn những ngày bắt đầu khởi nghiệp ca hát Quang Lê đã nhận được rất nhiều lời khen cho chất giọng ngọt ngào của mình. Lời khen nào là đáng nhớ và tạo cho Quang Lê nhiều động lực nhất?
    Hồi nhỏ, khoảng 4 – 5 tuổi gì đó, tôi  hay được dì ruột là sư cô Thích Nữ Diệu Chơn dẫn đi đến nhiều chùa ở Huế để hát. Mỗi lần như vậy, tôi lại được các sư cô, các phật tử trong chùa khen là “giọng ca có triển vọng”.
    Dù còn nhỏ và chưa hiểu “triển vọng” là như thế nào nhưng đó lại là lời khen mà tôi nhớ nhất và tạo cho tôi động lực theo đuổi con đường ca hát từ khi còn nhỏ.
    - Vậy anh có bị chê bao giờ không?
    Có chứ. Thời điểm khởi nghiệp ca hát ở hải ngoại, người chủ ở phòng thu đầu tiên có nói một câu khiến tôi nhớ tới bây giờ: “Sao em hát mà em lấy hơi như con trâu vậy?”.
    Bạn biết đó, đó là thói quen lấy hơi tôi được dạy khi còn đi học trong lớp luyện thanh ở Mỹ.  Khi mới học hát, tôi phải hát chay chứ làm gì có micro. Vì vậy, khi hát phải lấy hơi thật mạnh để khi bung ra giọng hát đủ lớn để cả phòng học có thể nghe thấy.
    Có người hỏi, duyên cớ để tôi gặp được những người như ông chủ phòng thu này. Thực sự là tôi  đi xin. Đời tôi là đi xin thôi! Nhiều khi cái chữ “xin” này là cơ hội mà nhiều người không biết nên người ta bỏ qua nó thôi.
     Quang Lê: “Đời tôi toàn phải đi xin để được hát” - 2
    Quang Lê không ngại chia sẻ quá khứ đi hát không thuận lợi của mình.
    - Khoảng thời gian 6 năm học về âm nhạc ở Mỹ có ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp của Quang Lê?
    Nó có ảnh hưởng rất lớn đối với sự nghiệp của tôi. Nếu không có khoảng thời đó có lẽ Quang Lê vẫn chỉ là một ca sĩ hát theo bản năng mà thôi. Tôi luôn coi mỗi lần nên sân khấu là một lần đi “đánh trận” vì vậy lúc nào cũng luôn nỗ lực hết mình.
    Quãng thời gian được học hành bài bản về âm nhạc đã giúp tôi tự tin hơn rất nhiều mỗi khi xuất hiện trên sân khấu và đó là điểm khởi đầu cho những thành công.
    - Làm sao để anh có được chất giọng ngọt ngào và truyền cảm như bây giờ?
    Thờ điểm đầu mới đi hát tôi cũng bị “la” nhiều lắm vì cách hát nhấn nhá quá, khác hẳn so với những nghệ sĩ lớn đang nổi tiếng lúc bấy giờ.
    Có lẽ lúc đó tôi còn trẻ quá nên lại có ý nghĩ muốn làm điều gì đó mới lạ hơn so với người khác. Tuy nhiên cũng chính vì mà bị nhiều người nghệ sĩ lớn không hài lòng.
    - Cảm ơn anh về những chia sẻ!
    Tin tức giải trí Ca Nhạc hàng đầu Việt Nam Châu Á. Video Gameshow Nhân Tố Bí Ẩn 2016 Tập mới nhất Full.
    Bí ẩn phía sau vụ việc Minh Béo bị bắt tại Mỹ không thể tin. Thế Giới Sao qua Facebook Hôm nay.
    Ca nhạc - MTV - Quang Lê - Phương Mỹ Chi: Cha con kiểu... showbiz? Quang Lê - Phương Mỹ Chi: Cha con kiểu... showbiz?
    Mối quan hệ giữa Quang Lê - Phương Mỹ Chi khiến nhiều người liên tưởng tới mối quan hệ giữa bầu show - ca sĩ hơn là mối quan hệ cha và con...
    Ca nhạc - MTV - Phương Mỹ Chi phủ nhận tin đồn bất hòa với Quang Lê Phương Mỹ Chi phủ nhận tin đồn bất hòa với Quang Lê
    Phía Phương Mỹ Chi khẳng định, mối quan hệ giữa chị Bảy và bố nuôi không rạn nứt như tin đồn.
    Giải trí - Quang Lê hoang mang trước 'bản sao' Khánh Phương Quang Lê hoang mang trước 'bản sao' Khánh Phương
    Quang Lê đã phấn khích đến mức đập bàn và cho rằng, anh cảm thấy “đau đầu” vì lo lắng cho thí sinh của mình.

    TP.HCM: Lừa tình qua facebook chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

    05/4/2016 16:44 UTC+7

      (Công lý) - Từ đầu năm 2016 đến nay, băng nhóm do người nước ngoài cầm đầu đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều nạn nhân là phụ nữ hơn 10 tỷ đồng.

      Ngày 5/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan Công an đang tạm giam 7 nghi can trong đường dây lừa đảo qua mạng xã hội facebook để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng từ các nạn nhân cả tin.
      TP.HCM: Lừa tình qua facebook chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng
      Những nghi can trong đường dây lừa đảo - Ảnh: TPO
      Các nghi can bị tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức” gồm: Ihugba Agustine Chinonso (SN 1986, quốc tịch Nigeria, ngụ quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh), Onu Chinonoso Peter (SN 1985, quốc tịch Nigeria, ngụ quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (SN 1992, quê Nghệ An), Lê Văn Nhóc (SN 1995, quê Tây Ninh), Phạm Trường Thành (SN 1993, quê Đồng Nai), Nguyễn Văn Hải (SN 1990, quê Bình Thuận), Trần Viết Hùng (SN 1982, quê Hà Nội). 
      Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng người Nigeria kết bạn với một số phụ nữ Việt Nam qua mạng facebook, sau đó gửi tin nhắn hứa hẹn tình cảm, hứa gửi quà tặng có giá trị cao. Tiếp đó, các đối tượng giả danh cán bộ nhà nước để yêu cầu các nạn nhân gửi tiền vào tài khoản do chúng chỉ định để đóng phí vận chuyển, phí hải quan,....
      Trong đó, đối tượng Trần Viết Hùng, Nguyễn Thị Ngọc Tuyết “nhận nhiệm vụ” giả danh cơ quan chức năng để yêu cầu nạn nhân gửi tiền vào tài khoản. Ba đối tượng Lê Văn Nhóc, Phạm Trường Thành và Nguyễn Văn Hải đóng vai trò đi thu thập chứng minh nhân dân, thẻ ATM để cung cấp cho băng nhóm lừa đảo, đồng thời trực tiếp đi rút tiền mà các nạn nhân đã gửi. Còn Ihugba Agustine Chinonso, Onu Chinonoso Peter khai nhận được đồng bọn ở nước ngoài cử sang Việt Nam, móc nối với người Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo. 
      Khám xét khẩn cấp nơi cư trú của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ khoảng 80 thẻ ATM, cùng nhiều tang vật phục vụ cho việc lừa đảo. Tính đến nay, băng nhóm trên đã chiếm đoạt của các nạn nhân số tiền hơn 10 tỷ đồng. 
      Cơ quan Công an đang tiến hành mở rộng điều tra.
      Thành Chung

      Nga, Pháp, Mỹ cử đặc phái viên đến Nagorno-Karabakh


      VOV.VN - Nga, Pháp, Mỹ chuẩn bị cử đặc phái viên đến Nagorno-Karabakh giữa Azerbaijan và Armenia nhằm giải quyết cuộc xung đột bùng phát những ngày qua.

      Ngày 5/4, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cho biết, Nga, Pháp và Mỹ chuẩn bị cử Đặc phái viên đến khu vực tranh chấp biên giới Nagorno-Karabakh giữa Azerbaijan và Armenia trong một nỗ lực nhằm giải quyết cuộc xung đột bùng phát những ngày qua.
      nga, phap, my cu dac phai vien den nagorno-karabakh hinh 0
      Quân nhân người Armenia trong lực lượng ly khai Nagorno-Karbakh nã pháo về các vị trí của Azerbaijan. Ảnh: AFP.
      Phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier, ông Jean-Marc Ayrault nhấn mạnh, xung đột quân sự không phải là một giải pháp và không phải thể giữ nguyên trạng tình hình khu vực. Về phần mình, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cũng dự kiến cử một phái bộ tìm hiểu sự thật đến Nagorno-Karabakh.
      Phía Azerbaijan cho biết, khoảng 16 binh sỹ nước này đã thiệt mạng vì xung đột trong vòng 2 ngày qua, khơi dậy những mâu thuẫn với Armenia từ những năm 1990.
      Theo thông tin mới nhất của hãng thông tấn Nga TASS và hãng tin AFP của Pháp, các bên cung đột tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn sau vài ngày giao tranh dữ dội vừa qua. thỏa thuận ngừng bắn này sẽ có hiệu lực từ 12h ngày 5/4 (giờ địa phương - 15h Hà Nội)./.



      Diệu Hương/VOV-Trung tâm Tin Theo Reuters

      Trung Quốc truy tố 'đệ nhất quan tham' quân đội

      Quách Bá Hùng, cựu phó chủ tịch Quân ủy trung ương đã bị chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền để điều tra việc nhận hối lộ tới hơn 12 triệu USD.


       
      trung-quoc-truy-to-de-nhat-quan-tham-quan-doi
      Cựu phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc nhận tội. Ảnh minh họa: caixin.cn
      Quách Bá Hùng đã thừa nhận tội nhận hối lộ, hãng thông tấn Xinhua hôm nay dẫn nguồn tin công tố viên quân đội Trung Quốc. Các nhà điều tra đã thu thập được lượng bằng chứng lớn chứng minh Quách phạm tội. Ông Quách cũng được tiếp xúc luật sư và ký tên trên các biên bản làm việc với cơ quan điều tra.
      Nguồn tin trước đó của Reuters nói ông Quách có thể không bị điều tra do ung thư. Một viên tướng cao cấp khác cũng bị cáo buộc tham nhũng vào năm 2014 là Từ Tài Hậu.
      Giống Quách, Từ là cựu phó chủ tịch Quân ủy trung ương. Nhưng Từ không bị đưa ra xét xử do đã qua đời vì bệnh ung thư bàng quang tháng 3/2015.
      Ông Quách, 74 tuổi, từng giữ chức phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC) dưới thời chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Ông bị chính thức điều tra các hành vi liên quan đến tham nhũng từ tháng 4/2015 và bị khai trừ đảng ba tháng sau đó.
      Kết quả điều tra cho thấy ông Quách "lợi dụng chức vụ để chuộc lợi, thăng quân hàm chức vụ cho người khác, trực tiếp hoặc gián tiếp nhận hối lộ thông qua người nhà, vi phạm kỷ luật đảng nghiêm trọng".
      Từng là ủy viên Bộ chính trị Trung Quốc, ông Quách là vị tướng cấp cao nhất bị cáo buộc tham nhũng, với số tiền bị cáo buộc lớn nhất kể từ khi nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập năm 1949.
      Theo Văn Việt - VnExpress

      Hải quân Mỹ chặn tàu Iran chở vũ khí lậu

      Minh Anh |
      Hải quân Mỹ chặn tàu Iran chở vũ khí lậu
      Một trong những lô hàng là vũ khí trái phép vận chuyển từ Iran bị ngăn chặn. Ảnh: AP

      Hôm qua, hải quân Mỹ thông báo đã chặn một con tàu Iran trên biển Arab, thu giữ nhiều lô vũ khí, tình nghi là để cung cấp cho quân nổi dậy Houthi ở Yemen.

      Theo Reuters, Hải quân Mỹ cho biết số vũ khí tịch thu từ tàu Iran bao gồm 1.500 khẩu súng trường AK-47, 200 súng phóng lựu, 21 súng máy....
      Vụ việc xảy ra vào tuần trước. Hải quân Mỹ đã trả tự do cho các thủy thủ nhưng thu giữ chiếc tàu.
      Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest tuyên bố việc Iran cung cấp vũ khí cho phiến quân Houthi ở Yemen là minh chứng về "những hành động gây bất ổn" của Tehran trong khu vực.
      Tàu Iran bị nghi chở vũ khí đến Yemen cung cấp cho phiến quân nổi dậy. Ảnh: BBC
      Tàu Iran bị nghi chở vũ khí đến Yemen cung cấp cho phiến quân nổi dậy. Ảnh: BBC
      Mỹ sẽ đưa vấn đề này ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. "Chúng tôi rất lo ngại, bởi việc hỗ trợ các nhóm nổi dậy ở Yemen là hành vi vi phạm nghị quyết của LHQ", ông Earnest nhấn mạnh.
      Thời gian gần đây, hải quân các nước liên tục phát hiện những chuyến tàu chở vũ khí bất hợp pháp ở Trung Đông.
      Vào ngày 27/2, Hải quân Australia chặn một tàu chở vũ khí bao gồm 2.000 khẩu súng AK, 100 súng phóng lựu và nhiều vũ khí khác.
      Ngày 20/3, một tàu khu trục Pháp bắt giữ con tàu cũng chở gần 2.000 súng AK-47 hàng chục khẩu súng trường bắn tỉa Dragunov, 9 tên lửa chống tăng...
      Tại Trung Đông, Saudi Arabia dẫn đầu liên minh hỗ trợ chính phủ của Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi giành lại quyền lực.
      Từ năm 2015, liên quân Arab liên tục không kích vào những vùng do phiến quân Houthi kiểm soát.
      Một cuộc đàm phán hòa bình do LHQ làm trung gian dự kiến diễn ra tại Kuwait vào ngày 18/4. Trước đó, hai bên đã cam kết thực thi ngừng bắn từ ngày 10/4.
      theo Zing

      Tập tục mai táng lạ ở Cánh đồng Chum

      • 6 giờ trước
      Các chum có tuổi thọ hàng ngàn năm
      Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra tập tục mai táng cổ xưa tại khu vực Cánh đồng Chum ở Lào.
      Người ta hy vọng khám phá này sẽ giúp tìm ra được nguyên nhân có hàng ngàn chum đá trải rộng trong phạm vi hàng trăm km vuông ở miền trung Lào.
      Đợt khai quật trong tháng Hai nằm trong dự án kéo dài năm năm giữa chính phủ Lào và các nhà khoa học Australia.
      Các nhà nghiên cứu nói đây là dự án lớn nhất kể từ những năm 1930 để tìm hiểu xem ai đã đặt các chum đá ở miền trung Lào và để làm gì.
      Người ta cho rằng các chum đá xuất hiện ở tỉnh Xieng Khouang cách đây 2.000 năm.
      Đây không phải là lần đầu tiên thi thể người được phát hiện tại đây.
      Tuy nhiên Tiến sỹ Dougald O'Reilly từ Viện Khảo cổ học của Đại học Quốc gia Australia ANU nói với BBC họ phát hiện ra ba kiểu mai táng khác nhau: xương chôn dưới hố với phiến đá tảng đặt bên trên, xương chôn trong chum gốm và cả thi thể trong mộ.
      "Tôi cho rằng không còn nghi ngờ gì nữa về chuyện các chum này liên quan tới tập tục mai táng," ông O'Reilly nói.
      "Không có bằng chứng nào về chuyện người dân có tập quán sống quanh chum."


       
      Cánh đồng Chum là di tích lịch sử bí ẩn nhất châu Á
       
      Nhiều chuỗi chum khác nhau có ở miền trung Lào
       
      Khu vực Cánh đồng Chum nằm gần Phansavan
      Ông O'Reilly nói có thể những chiếc chum được dùng để chứa xác chờ tới khi thi thể rữa ra và lấy xương đem chôn.
      Nhưng ông cũng nói nên thận trọng: "Có lẽ rất khó có thể khẳng định rõ ràng vì các chum này đã nằm phơi trong tự nhiên quá lâu rồi.
      "Hiện chúng ta mới chỉ ở giai đoạn đầu của quá trình nghiên cứu."


       
      Dự án là công trình hợp tác giữa chính phủ Lào và chuyên gia Australia
      Các nhà nghiên cứu sẽ quay lại Cánh đồng Chum trong năm tới để tìm hiểu một khu vực nằm cao hơn và có rừng bao phủ.
      "Trực giác mách bảo tôi rằng chúng tôi sẽ thấy những tập tục mai táng tương tự," Tiến sỹ O'Reilly nói.
      Một trong những lý do có ít nghiên cứu lớn về Cánh đồng Chum trong những thập niên gần đây là còn nhiều bom mìn chưa nổ tại vùng này sau Cuộc chiến Việt Nam, theo Tiến sỹ O'Reilly.
      Cánh đồng này nằm trên tuyến đường tiếp liệu của miền Bắc Việt Nam, tức Đường mòn Hồ Chí Minh, và bị Hoa Kỳ ném bom dữ dội.
      Đào bới và thậm chí đi tới những địa điểm xa xôi hẻo lánh là khá nguy hiểm mặc dù hầu hết số bom mìn giờ đã được rà phá.
      Lào đang hy vọng Cánh đồng Chum sẽ được UNESCO coi là Di sản Thế giới.

      Sau ông Nén đến ông Chấn bị tai nạn giao thông nhập viện

      VOV.VN - Hiện vợ chồng ông Nguyễn Thanh Chấn đang phải nằm trong bệnh viện điều trị vì tai nạn giao thông.

      Trưa 5/4, ông Nguyễn Thanh Chấn trao đổi với PV VTC News về thông tin về Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang truy tố ông Đặng Thế Vinh - nguyên trưởng phòng 10 Viện KSND tỉnh Bắc Giang và ông Trần Nhật Luật - nguyên phó Công an H.Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 
      sau ong nen den ong chan bi tai nan giao thong nhap vien hinh 0
      Sau ông Nén, ông Chấn cũng bị tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị.  
      Trong cuộc trao đổi, ông Chấn cho biết mình chưa nhận được thông tin về việc ông Vinh và ông Luật bị truy tố vì đang nằm viện điều trị. Song nhận được tin báo về diễn tiến vụ việc, ông Chấn rất vui mừng.
      Ông cho biết: “Hiện giờ chỉ mong cơ quan pháp luật làm việc công tâm, xử đúng người, đúng, đủ tội danh.”
      Anh Nguyễn Chí Quyết (con trai cả) ông Chấn cho biết, ngày 26/3, vừa qua, bố anh cùng mẹ được mời đi dự một sự kiện ở thành phố. Do là khách mời nên ông Chấn và vợ được ban tổ chức bố trí xe ô tô đưa đón nhưng phải đi xe máy ra điểm xe đón.
      Trên đoạn đường từ chỗ gửi xe về nhà, ông Chấn đèo vợ bằng xe máy, không may xe đâm xuống mương thoát nước bên đường khiến cả hai vợ chồng ông bị thương phải nhập viện. 
      “Chắc tại lâu rồi bố em chưa đi xe máy nên run tay, khi còn cách chỗ gửi xe máy có một đoạn thì chẳng hiểu thế nào mà bố lại đâm vào vệ đường” – anh Quyết nói.

      Cũng theo anh Quyết, rất may bố mẹ anh chỉ bị thương phần mềm. Ông Chấn bị xây xát ngoài cơ thể, 2 tay đau nhưng rất may không gẫy xương. Vợ ông Chấn cũng chỉ bị xây xát phần mềm. Cả hai vợ chồng hiện vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện. 

      Trước đó, chiều 22/3, ông Huỳnh Văn Nén - người mang 2 án Giết người oan bị tai nạn giao thông phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).
      Anh Huỳnh Thành Lượng (con trai ông Nén) chiều 22/3, ông Nén lấy xe máy tay ga của con gái, không đội mũ bảo hiểm, chạy ra đường với tốc độ khá nhanh. Chỉ một đoạn ngắn ông tự tông vào chiếc xe khác dựng bên đường, ngã bất tỉnh. Sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Hàm Tân (Bình Thuận), ông Nén được chuyển gấp vào Sài Gòn.

      Sau 2 tuần điều trị chấn thương sọ não tại Bệnh viện Chợ Rẫy chiều 4/4, ông Nén được xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh.
      Trở lại vụ án của ông Chấn, ngoài kiểm sát viên Đặng Thế Vinh - nguyên trưởng phòng 10 Viện KSND tỉnh Bắc Giang và ông Trần Nhật Luật - nguyên phó Công an H.Việt Yên, tỉnh Bắc Giang bị truy tố thì ông Phạm Tuấn Chiêm, nguyên thẩm phán tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội, người từng đảm trách vị trí chủ tọa và tuyên án chung thân ông Nguyễn Thanh Chấn được Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tạm đình chỉ điều tra do gặp vấn đề về sức khỏe.
      Trước đó, ông Chiêm bị khởi tố tội Thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.
      Liên quan đến vụ việc, ông Thân Quốc Hùng, Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang vẫn chưa ấn định ngày xét xử./.

      Theo VTC News

      Nhà báo tác nghiệp không được coi là thi hành công vụ

      VOV.VN - Với đa số đại biểu có mặt tán thành, sáng nay (5/4), Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật báo chí (sửa đổi) gồm có 6 chương, 61 điều.

      Phát biểu giải trình trước Quốc hội, bà Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho biết, tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến về dự án Luật Báo chí (sửa đổi), tập trung chủ yếu vào 8 nhóm vấn đề theo gợi ý thảo luận của Đoàn thư ký kỳ họp.
      Không cho phép tư nhân thành lập cơ quan báo chí
      Về ý kiến cho rằng nên cho phép tư nhân được thành lập cơ quan báo chí. Theo UBTVQH, dự thảo Luật đã dành một chương (Chương II) quy định quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, trong đó quy định cụ thể công dân được tham gia vào mọi công đoạn trong hoạt động báo chí như: sáng tạo tác phẩm báo chí, cung cấp thông tin cho báo chí, phản hồi thông tin trên báo chí, liên kết với cơ quan báo chí thực hiện sản phẩm báo chí, in và phát hành báo chí.
      nha bao tac nghiep khong duoc coi la thi hanh cong vu hinh 0
      Hình ảnh tại Hội báo toàn quốc 2016 (Ảnh: PV)

      Dự thảo Luật đã quy định cụ thể các lĩnh vực tư nhân được liên kết với cơ quan báo chí. Khoản 2 Điều 14 cũng đã cho phép các cơ sở giáo dục đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu trong đó có nhiều cơ sở do tư nhân thành lập, được có tạp chí khoa học. Từ những phân tích trên đây, UBTVQH cho rằng, quy định như dự thảo Luật là phù hợp với tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước hiện nay.
      Hoạt động của nhà báo không phải là công vụ
      Trong đó đáng lưu ý như “Về quyền và nghĩa vụ của nhà báo (Điều 25)”, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cụ thể về đạo đức nghề nghiệp của nhà báo tại Luật. Về vấn đề này, UBTVQH nhận thấy dự thảo Luật đã có những quy định về đạo đức nghề nghiệp của nhà báo như hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí, các quy định về nghĩa vụ của nhà báo và xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng đã giao trách nhiệm cho Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Do vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho phép giữ nguyên như dự thảo Luật.
      Về ý kiến đề nghị quy định nhà báo trong quá trình tác nghiệp phải được coi là người thi hành công vụ để có cơ chế bảo vệ đối tượng này. Theo UBTVQH: Công vụ là hoạt động do cán bộ, công chức nhân danh Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân, của xã hội và được pháp luật bảo vệ.
      Nhà báo tác nghiệp cũng nhằm mục đích phục vụ lợi ích của nhân dân và xã hội, nhưng không nhân danh Nhà nước, không đại diện cho Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ của mình, mà hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí. Do vậy, không thể coi hoạt động tác nghiệp của nhà báo là thi hành công vụ.
      Về cơ chế bảo vệ nhà báo, phóng viên, Luật Báo chí hiện hành và dự thảo Luật đều quy định: nhà báo“được pháp luật bảo hộ trong hoạt động nghề nghiệp. Không ai được đe doạ, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phá huỷ, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật”. Ngoài ra, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự cũng đã quy định hình thức xử phạt đối với những hành vi cản trở nhà báo tác nghiệp như hành hung hay làm thiệt hại tài sản của nhà báo; Nghị định 159/2013/NĐ-CP đã quy định mức xử phạt hành chính cụ thể trong hoạt động báo chí.
      Ai được cấp thẻ nhà báo?
      Bà Nguyễn Thanh Hải cho biết, có ý kiến cho rằng quy định thẻ nhà báo là loại thẻ duy nhất được pháp luật công nhận trong hoạt động báo chí là không khả thi vì hiện nay có một số lượng lớn cộng tác viên, phóng viên sử dụng thẻ cộng tác viên, giấy giới thiệu để hoạt động báo chí. Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã bỏ quy định này. 
      Về đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn được xét cấp thẻ nhà báo, một số ý kiến cho rằng dự thảo Luật quy định về đối tượng được xét cấp thẻ nhà báo là quá rộng, nên quy định thẻ nhà báo chỉ được cấp cho những người trực tiếp tham gia hoạt động báo chí, có tác phẩm báo chí và gắn với một cơ quan báo chí cụ thể.
      Theo UBTVQH, dự thảo Luật chỉ quy định các đối tượng thuộc diện được xét cấp thẻ nhà báo. Đây đều là những đối tượng tham gia hoạt động báo chí. Các đối tượng nói trên chỉ được cấp thẻ nhà báo khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 27. Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho phép giữ nguyên nội dung quy định như dự thảo Luật.
      Một số ý kiến đề nghị quy định tiêu chuẩn được xét cấp thẻ nhà báo là có thời gian công tác từ 1 đến 2 năm thay vì quy định 3 năm. UBTVQH nhận thấy quy định này không phù hợp với trường hợp người làm báo đã nghỉ hưu và tổng biên tập tạp chí khoa học. Do vậy, UBTVQH đã chỉnh sửa thể hiện như điểm c khoản 1 Điều 27 dự thảo Luật./.
      Minh Dương/VOV.VN

      Hàng loạt công ty đa cấp ở Hà Nội bị kiểm tra, xử phạt

      Kiều Vui |
      Hàng loạt công ty đa cấp ở Hà Nội bị kiểm tra, xử phạt
      Trong 3 tháng đầu năm 2016, cơ quan chức năng đã xử lý hàng loạt công ty đa cấp tại Hà Nội. Ảnh minh họa.

      Theo Sở Công Thương, trong quý I vừa qua, ít nhất 3 công ty bị xử lý vì vi phạm trong hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp.



      Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương Hà Nội) vừa công bố danh sách các doanh nghiệp có hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố đã bị xử lý trong 3 tháng đầu năm 2016.
      Theo đó, sau khi kiểm tra, giám sát hoạt động của 7 doanh nghiệp ở lĩnh vực này, Chi cục đã xử lý 2 doanh nghiệp với tổng số tiền phạt hành chính là 143 triệu đồng.
      Cụ thể, Công ty TNHH My Fortuna (trụ sở chính 37/M2, Khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị phạt 40 triệu đồng về hành vi tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương khi chưa có xác nhận bằng văn bản của Sở Công Thương tỉnh, thành phố về tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp.
      Công ty Cổ phần thương mại Lotus Việt Nam (trụ sở chính: số 2 ngõ 2 tổ 3 đường Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy; địa chỉ kinh doanh: số 305 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị phạt 103 triệu đồng do kinh doanh không địa điểm ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp mà không đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
      Ngoài ra, Chi cục cũng tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động của 2 doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại Con đường và Công ty TNHH phát triển thương mại Rồng Việt.
      Hiện Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại Con đường cùng 3 doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại Quốc tế TNC, Công ty Cổ phần New Power Việt Nam (doanh nghiệp đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Trái tim Ngọc Việt) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tầm nhìn Đại Hưng 668 đã bị Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.
      Trong khi đó, ngày 4/4, Thanh tra Sở Công Thương Hà Nội cho biết, cơ quan này đã lập biên bản xử phạt Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Trường Giang Việt Nam (đa cấp Trường Giang) có trụ sở tại Tòa nhà CT3, Khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông do có 9 hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.
      Mức phạt hành chính với công ty này lên tới 420 triệu đồng.
      Trước đó, trong năm 2015, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, xử lý vi phạm 12 doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp với số tiền xử phạt hơn 1 tỷ đồng.
      theo Zing

      Siết van tín dụng cho bất động sản 'kéo' giảm giá nhà

      VOV.VN -Vốn ngân hàng đang dần được siết chặt hơn với bất động sản, lập tức lượng giao dịch và giá bán căn hộ tại Hà Nội đã giảm nhiệt.

      Báo cáo tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội quý I/2016 của CBRE cho thấy, so với cùng kỳ năm ngoái, căn hộ để bán quý đầu năm nay có sự suy giảm. Tổng số 4.318 căn hộ mới được mở bán trong tổng số 16 dự án, giảm 18% so với quý I/2015. Đáng kể trong số đó, 11/18 dự án thuộc phân khúc trung cấp, chiếm tới 49% tổng số căn hộ được mở bán trong quý.
      Thay đổi chính sách đã “kéo” giảm giá nhà
      Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc bộ phận nghiên cứu và tư vấn của CBRE Việt Nam cho hay, mặc dù các giao dịch diễn ra rất sôi động nhưng số liệu khảo sát cho thấy có sự sụt giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, với 4.048 giao dịch trong quý này. Trong đó, phân khúc cao cấp và trung cấp hoàn toàn chiếm ưu thế trên thị trường với 48% và 36% thị phần.
      siet van tin dung cho bat dong san 'keo' giam gia nha hinh 0
      Lượng giao dịch mua - bán căn hộ tại Hà Nội quý I/2016 giảm 5% so với cùng kỳ năm trước (ảnh minh họa: KT)
      Quý này ghi nhận phân khúc căn hộ giá rẻ có lượng giao dịch giảm. Theo CBRE, nguyên nhân một phần do ảnh hưởng từ thay đổi chính sách gói vay 30.000 tỷ đồng. Bà An dẫn quy định trong thông tư 11/2013 của Ngân hàng Nhà nước: Dù khách hàng bắt đầu ký vay gói 30 nghìn tỷ đồng từ trước 1/6/2016, nhưng nếu khoản tiền được giải ngân sau ngày này thì sẽ theo lãi suất thỏa thuận với ngân hàng.
      Bên cạnh đó, CBRE cho rằng, một chuyển biến khác từ chính sách ảnh hưởng đến thị trường bất động sản là dự thảo sửa đổi thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước có liên quan đến việc cấp tín dụng cho thị trường bất động sản, bao gồm việc giảm tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho các khoản vay trung và dài hạn, và tăng hệ số rủi ro tài sản đối với các khoản vay bất động sản.  
      Bình luận về dự thảo này, bà Nguyễn Hoài An cho rằng, sửa đổi trong Thông tư 36 nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro trong hệ thống ngân hàng và khuyến khích dòng chảy tín dụng vào các ngành kinh tế khác. Do thị trường được coi là đã và đang trên đà phục hồi với nguồn cung và giá tăng trưởng trở lại, việc sửa đổi này cũng nhằm dỡ bỏ một số hỗ trợ cho ngành được đưa ra trong giai đoạn khó khăn trước đây.
      Theo hướng tích cực, theo bà An, quy định này giúp quản lý tốt hơn rủi ro thị trường cũng như trong hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, những thay đổi này, nếu được thông qua, cũng sẽ gây ra những khó khăn nhất định cho các chủ đầu tư, nhà đầu tư, và người mua, nhất là khi huy động vốn hiện chủ yếu vẫn thông qua kênh tín dụng ngân hàng.
      Cả căn hộ cao cấp và bình dân đều giảm giá
      Về mức giá căn hộ để bán quý I/2016, bà An cho biết, một số dự án có vị trí tốt với nhiều vượt trội trong tiện ích cũng như cơ sở vật chất đã tăng giá bán. Tuy nhiên, xét về bình quân thị trường, chỉ có giá sơ cấp của các dự án phân khúc trung cấp tăng 2,9%. Đối với phân khúc cao cấp và bình dân, giá sơ cấp lần lượt giảm 0,3% và 7,8%. Mặt khác, giá thứ cấp cho thấy sự cải thiện trong phân khúc cao cấp, trung cấp và bình dân và sự sụt giảm trong phân khúc hạng sang so với quý trước do một số dự án bị mất giá theo thời gian.
      Phân tích về sự suy giảm này, bà An cho rằng, dù giá có giảm nhưng mức giảm khiêm tốn nên nhìn chung toàn thị trường có thể coi là vẫn đang tương đối ổn định. Thực chất giảm giá như vậy là do nguồn cung dồi dào, người mua nhà có nhiều lựa chọn hơn. Cho nên, các chủ đầu tư dự án không thể tăng giá sản phẩm mà cần giữ giá ổn định, thậm chí có trường hợp phải giảm giá nhất định để có thể hu hút khách hàng.
      Trong những quý tiếp theo của năm nay, theo dự báo của CBRE, phía Tây và Tây Nam thành phố là nơi có nguồn cung lớn nhất, chiếm tới 75% của cả thị trường. Ngoài ra, đáng kể đến là quận Ba Đình sẽ có thêm 3 dự án thuộc phân khúc hạng sang, cung cấp 488 căn hộ. Với nguồn cung lớn và nhiều giao dịch được thực hiện, câu hỏi được đặt ra là liệu thị trường có bị chững lại hay không sau sự phát triển rất nhanh của thị trường nhà đất năm 2015?
      Trả lời câu hỏi này, bà An phân tích: Năm 2015, nguồn cung dồi dào, nhiều dự án BĐS cũng đã tăng giá nhưng tổng cả thị trường thì mức giá tăng là hợp lý, vì theo sự tăng trưởng nền kinh tế với GDP và lạm phát đều khả quan. Dẫu vậy, thị trường chưa có cơ sở để tăng trưởng nóng, càng chưa có bong bóng. Hiện nhiều công cụ chính sách để kiểm soát tốt hơn về cung tín dụng cho bất động sản nên càng không lo về bong bóng bất động sản. Hơn nữa, khi thị trường BĐS ấm lên, chuyên nghiệp lên thì nó có khả năng tự vận hành, không cần dự vào hỗ trợ ưu đãi tín dụng nữa, thay vào đó là có nhiều kênh khác để huy động vốn.
      Tuy nhiên, để đạt tới trình độ đó, theo bà An “không thể có được trong một sớm một chiều mà thị trường nói chung, các doanh nghiệp BĐS Việt Nam nói riêng, cần có thêm thời gian để chuyển đổi cơ cấu, phương thức vận hành”./. 
      Cần hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho phía cầu về nhà ở
      “Nguồn vốn tín dụng bơm vào thị trường bất động sản theo xu hướng tạo cung nhiều hơn tạo cầu trong một thời gian dài, là một trong những nguyên nhân quan trọng tạo ra sự mất cân đối giữa cung bất động sản và cầu bất động sản. Điều này cho thấy sự tác động của chính sách tín dụng ngân hàng đến thị trường bất động sản. Sau một thời gian các công ty bất động sản tăng nhanh xây dựng, trong khi cầu không tương xứng, hệ lụy là những năm gần đây các công ty bất động sản đã phải gánh chịu một lượng tồn kho lớn. Tình trạng tồn kho bất động sản đã chôn vùi lượng vốn lớn vào các dự án bất động sản là nguyên nhân cơ bản tăng tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng.
      Trong bối cảnh hiện nay, nới lỏng tín dụng bất động sản là điều cần thiết, nhưng cần hướng dòng chảy tín dụng vào cầu bất động sản hơn là cung bất động sản. Hơn nữa, cũng cần có hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho cầu nhà ở thật sự và cung bất động sản phân khúc sản phẩm trung bình, phù hợp với nhu cầu thị trường, đồng thời hạn chế tối đa dòng vốn tín dụng cho hoạt động đầu cơ, kinh doanh bất động sản, làm méo mó giá cả thị trường như thời gian qua.”- TS. Ngô Thị Phương Thảo, Khoa Bất động sản và KTTN – Trường Đại học Kinh tế quốc dân./.
      Xuân Thân/VOV.VN

      Vòng eo 56: Câu chuyện cuộc đời nhiều đắng cay, tủi cực của Ngọc Trinh

      Tối ngày 4/4, Ngọc Trinh ra mắt bộ phim mới mang tên Vòng eo 56 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bộ phim đầu tiên do cô vừa là nhà sản xuất vừa đảm nhiệm vai trò diễn viên chính.

      Vào khoảng cuối tháng 1/2015, Ngọc Trinh tuyên bố sắp sửa làm phim về cuộc đời mình đã khiến dư luận một phen xôn xao. Và Vòng eo 56 đã chính ra mắt khán giả đêm qua, tối 04/4. Hợp tác với Ngọc Trinh trong dự án lần này là đạo diễn Vũ Ngọc Đãng của Vừa đi vừa khóc.
        Vòng eo 56: Câu chuyện cuộc đời nhiều đắng cay, tủi cực của Ngọc Trinh - Ảnh 1

      Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng bất chấp nhiều lời dèm pha để đồng ý làm đạo diễn cho bộ phim Vòng eo 56 của Ngọc Trinh.

      Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho biết: "Biết rằng mọi người sẽ rất bất ngờ, nhưng đây là một trong những dự án làm mình thấy thú vị nhất từ trước tới nay. Và cũng là lý do tại sao ngày nào mình cũng ngồi quán cà-phê miệt mài viết kịch bản từ sáng tới 11 giờ đêm. Một bộ phim dựa hoàn toàn trên cuộc đời thật của Ngọc Trinh, kể cả chuyện người yêu tặng nhà, tặng xe, chuyện "không tiền cạp đất mà ăn", chuyện "yêu tôi tốn kém lắm", chuyện "tôi giỏi nhất là ngoan", kể cả tình yêu của Trinh cũng sẽ được đưa lên phim. Bộ phim sẽ có rất nhiều điều thú vị chưa ai biết. Mình hứa bộ phim sẽ tôn trọng sự thật và không tô hồng bất cứ điều gì về Ngọc Trinh".
        Vòng eo 56: Câu chuyện cuộc đời nhiều đắng cay, tủi cực của Ngọc Trinh - Ảnh 2

      Một cảnh Ngọc Trinh diễn xuất cùng nam chính trong Vòng eo 56

      Khi Vũ Ngọc Đãng nhận lời làm phim về cuộc đời Ngọc Trinh, không ít người dèm pha, cho rằng anh làm phim "vì tiền". Nhiều người đoán tác phẩm điện ảnh về "Nữ hoàng nội y" sẽ ngập tràn những cảnh khoe da thịt, câu khách kiểu bình dân bởi cuộc sống thật của cô luôn xoay quanh những thị phi, tin đồn không hay.
      Vũ Ngọc Đãng chia sẻ trước khi trò chuyện với Ngọc Trinh, anh cũng từng nghĩ cô ngốc nghếch, ít học, "não phẳng", chỉ nổi tiếng nhờ khoe thân và phát ngôn gây sốc. Tuy nhiên, đạo diễn đã nhanh chóng thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về chân dài này.
      Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chia sẻ: "Ngọc Trinh trái ngược với những gì người ta hay nghĩ về cô. Trinh thông minh, nhạy cảm và có trái tim nhân hậu. Sau thời gian tiếp xúc với cô ấy, tôi nhận ra đây là một nhân vật "cực kỳ thú vị". Những tin đồn quanh Ngọc Trinh làm cô ấy trở nên bí hiểm và gây tò mò với mọi người. Thực sự, Ngọc Trinh rất đơn giản, dễ hiểu. Tôi thích nhất ở cô gái này là lòng hiếu thảo và tính thật thà".
        Vòng eo 56: Câu chuyện cuộc đời nhiều đắng cay, tủi cực của Ngọc Trinh - Ảnh 3
      Ngọc Trinh không khỏi nghẹn ngào khi nói về tuổi thơ cơ cực của mình.
      Khi nói về bộ phim, Ngọc Trinh nức nở cho biết, cô muốn thông qua Vòng eo 56 khán giả có thể hiểu mình hơn thay vì ghét bỏ và nghe những câu chuyện ồn ào về cô.
        Vòng eo 56: Câu chuyện cuộc đời nhiều đắng cay, tủi cực của Ngọc Trinh - Ảnh 4
      Cả nhà Ngọc Trinh gồm cha mẹ, các anh chị đến ủng hộ tinh thần cô nhân ngày ra mắt bộ phim

      Hoài My

      Công Vinh vắng mặt ở trận gặp Jeonbuk Huyndai

      HLV Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương xác nhận tiền đạo Công Vinh sẽ phải ngồi ngoài trong trận đấu với đội khách Jeonbuk Huyndai Motors trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 bảng E, AFC Champions League.

      Công Vinh vắng mặt ở trận gặp Jeonbuk Huyndai
        Công Vinh vắng mặt ở trận gặp Jeonbuk Huyndai - Ảnh 1
      HLV Nguyễn Thanh Sơn tin B.Bình Dương sẽ có kết quả tốt.
      Trong buổi họp báo trước cuộc tiếp đón đội khách Jeonbuk Huyndai ở vòng bảng AFC Champions League, HLV Lê Thanh Sơn của B.Bình Dương cho biết tiền đạo Công Vinh và hai trụ cột khách là Trọng Hoàng và Michal Nguyễn sẽ vắng mặt vì chấn thương. Tuy nhiên thuyền trưởng của đội bóng đất Thủ vẫn đặt niềm tin vào cơ hội của đội bóng đất Thủ: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ càng và sẽ cố gắng hết sức để có thể có được một kết quả tốt nhất”.
      Nhận định về cơ hội của B.Bình Dương trước đối thủ được đánh giá rất mạnh này, HLV Nguyễn Thanh Sơn cho biết: “Lợi thế lớn nhất của B.Bình Dương vẫn là sân nhà và yếu tố tinh thần. Nếu tận dụng tốt và thi đấu với sự kiên cường, Jeonbuk Huyndai Motors khó có thể đánh bại được chúng tôi”.
      Đánh giá cao B.Bình Dương, nhưng HLV Choi Kang-hee lại tỏ ra rất tự tin vào khả năng chiến thắng của Jeonbuk Huyndai Motors: “Chúng tôi đã có kinh nghiệm thi đấu trên sân Bình Dương, chúng tôi đồng thời cũng đã nghiên cứu kỹ về B.Bình Dương thông qua băng ghi hình các trận đấu. Tôi rất ấn tượng cách mà B.Bình Dương đã buộc Jiangsu FC phải chia điểm ở trận đấu mới đây. Tuy nhiên, chúng tôi đang dẫn đầu bảng xếp hạng và mục tiêu của chúng tôi là giành vé vào vòng knock-out. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất tốt và chúng tôi tự tin sẽ có được chiến thắng”.
      Trận đấu giữa B.Bình Dương và Jeonbuk Huyndai diễn ra vào lúc 17h00 ngày 6/4 trên SVĐ Gò Đậu.
      Yaya Toure hết "đất sống" ở Man City
      Dimitri Seluk, người đại diện của tiền vệ Yaya Toure khẳng định thân chủ chắn sẽ rời Man City vào cuối mùa giải này và hiện đang nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn từ những đội bóng khác. “Yaya chắc chắn sẽ rời Man City. Tôi có thể xác nhận điều đó. Đã có nhiều lời đề nghị khác nhau gửi tới Yaya và chúng tôi đang cân nhắc. Nhưng hiện tại, vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra cả”, Dimitri Seluk cho hay.
        Công Vinh vắng mặt ở trận gặp Jeonbuk Huyndai - Ảnh 2
      Yaya Toure sẽ rời Man City vào cuối mùa.
      Hiện tại ngôi sao người Bờ Biển Nga đang được Inter Milan để tái ngộ ông thầy cũ Roberto Mancini. Người đại diện của Toure nhưng tiền vệ 32 tuổi chưa đưa ra quyết định cho tương lai.
      “Tiền bạc không phải yếu tố quyết định. Tôi không đặt nó lên trên tất cả. Chúng tôi quan tâm tới dự án của CLB. Đội bóng nào có dự án hấp dẫn nhất sẽ thuyết phục được Yaya. Inter Milan ư? Chúng ta đang nói về 1 CLB lớn. Mọi người đều biết mối quan hệ thân mật giữa cậu ấy và HLV Mancini. Nhưng như tôi đã nói, chưa có quyết định nào được đưa ra. Việc họ muốn sở hữu 1 cầu thủ chất lượng như Yaya là điều rất dễ hiểu”, Seluk nhấn mạnh.
      Hợp đồng giữa Yaya Toure và Man City chỉ còn 1 năm và anh đang hưởng mức lương 220 nghìn bảng/tuần. Những cuộc đàm phá gia hạn giữa hai bên thực sự lâm vào bế tắc khi gã nhà giàu nước Anh không muốn ký hợp đồng 2 năm với cầu thủ trên 30 tuổi theo ý muốn của cựu sao Barca.
      Được biết Inter đã đề nghị mức lương 60 nghìn bảng/tuần với Yaya Toure. Dù đây là khoản đãi ngộ cao nhất ở sân Giuseppe Meazza ở thời điểm hiện tại nhưng nó vẫn được cho là quá khiêm tốn so với đòi hỏi của Toure.
      Conte tranh Lukaku với M.U
      Ngay sau khi chính thức ký hợp đồng trở thành HLV trưởng của CLB Chelsea, HLV Antonio Conte đã yêu cầu CLB chi tiền để cạnh tranh trong thương vụ chiêu mộ tiền đạo Romelu Lukaku từ Everton.
      Chân sút người Bỉ hiện đang là mục tiêu mà M.U rất kết bởi thế họ đang rất quyết tâm sở hữu. Dù vậy theo tiết lộ từ tờ Daily Star, nhà cầm quân người Italia muốn The Blues móc hầu bao 50 triệu bảng để nẫng tay trên Qủy đỏ trong thương vụ này.
      Conte vốn rất hâm mộ Lukaku từ khi còn dẫn dắt Juventus và từng rất muốn có Lukaku nhưng không thể đáp ứng đòi hỏi của Chelsea cũng như tiền đạo người Bỉ. Thế nên khi đã là người ở Stamford Bridge ông rất quyết tâm hiện thực hóa tham vọng.
      Lukaku vốn là cầu thủ cũ của Chelsea. Hồi mùa hè năm 2014, The Blues đã bán tiền đạo 22 tuổi này cho Everton với giá 28 triệu bảng. Cản trở mà Chelsea gặp phải trong thương vụ này là Lukaku mong muốn được thi đấu ở Champions League nhưng đội bóng thành London sẽ không thể góp mặt ở mùa tới khi khoảng cách điểm số với top 4 đang là quá xa trong khi mùa giải chỉ còn lại 6 vòng đấu nữa.
      Neymar bật đèn xanh cho PSG
      Phát biểu trước báo giới, người đại diện của tiền đạo Neymar, ông Wagner Ribeiro đã bóng gió thừa nhận thân chủ của mình có thể rời Barca trong tương lai và bến đỗ tiếp theo là PSG. “Để có hoà nhập tốt với lối chơi của Barca là điều không dễ dàng gì nhưng bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn chơi bóng ở PSG, một đội bóng mạnh trên thế giới”, Ribeiro chia sẻ trên Ibtimes.
      Hiện Neymar đang toả sáng trong màu áo của Barca với 27 bàn thằng cùng với 23 đường kiến tạo thành bàn trên tổng số 39 lần ra sân. Một con số quá ấn tượng với cầu thủ sinh năm 1992 này. Thời hạn của Neymar với đội chủ sân Nou Camp có thời hạn tới năm 2018. Bên cạnh đó thì khoản tiền phá vỡ hợp đồng của ngôi sao người Brazil với “Gã khổng lồ xứ Catalan” lên tới 140 triệu bảng, nhưng nếu PSG có sự quan tâm đặc biệt tới cựu tiền đạo Santos thì cái giá này không phải quá cao với tài năng của chân sút 24 tuổi này.
      “Hợp đồng của Neymar với Barca chỉ còn lại 2 năm và hiện tại CLB vẫn chưa có những bước đi mới. Tôi biết tài chính không phải là vấn đề của PSG cho nên nếu PSG quan tâm thì chúng tôi luôn sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán”, người đại diện của Neymar chia sẻ thêm.
      Kha Minh

      Nhận xét

      Bài đăng phổ biến từ blog này

      NHÂN TÍNH 37

      BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

      ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32