MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 282

(ĐC sưu tầm trên NET)

Đại biểu Quốc hội kỳ vọng Chính phủ mới chủ động, quyết liệt hơn nữa

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội mong muốn Chính phủ khóa mới cần tiếp tục phát huy sự chủ động, quyết liệt góp phần đưa đất nước phát triển hơn.

Từ ngày 6-9/4, Quốc hội tiến hành các thủ tục trong quy trình miễn nhiệm và bầu mới chức danh Thủ tướng Chính phủ, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.
Trao đổi bên hành lang Quốc hội, các đại biểu bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào tập thể Chính phủ và người đứng đầu Chính phủ tới đây sẽ có tư duy đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt để đưa đất nước vượt qua những khó khăn nội tại và những thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế.
dai bieu quoc hoi ky vong chinh phu moi chu dong, quyet liet hon nua hinh 0
ĐBQH bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng
Theo nhiều đại biểu, nhiệm kỳ qua, Chính phủ đã có những biện pháp quyết liệt, đưa nền kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Tuy nhiên, qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Thủ tướng Chính phủ cho thấy, bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn những hạn chế yếu kém. Lạm phát đã được kiềm chế nhưng vẫn chưa ổn định và tiềm ẩn nhiều nguy cơ quay trở lại. Vì vậy, bên cạnh việc điều hành Chính phủ một cách toàn diện, Thủ tướng trong nhiệm kỳ tới cần tập trung vào một số vấn đề nóng như ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì kinh tế tăng trưởng hợp lý.
Đại biểu Võ Thị Hồng Thoại, đoàn Bạc Liêu chia sẻ: “Tôi kỳ vọng Chính phủ mới, đặc biệt là vai trò của Thủ tướng sẽ phát huy các kết quả đạt được và tìm các giải pháp hữu hiệu khắc phục hạn chế yếu kém. Người đứng đầu Chính phủ cần năng động, quyết liệt hơn và bám sát mục tiêu Nghị quyết của Quốc hội đề ra trong quá trình điều hành. Thứ hai phải quy tụ được các cơ quan của Chính phủ để đoàn kết, chung sức và phát huy trách nhiệm từng thành viên Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ; Tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra từ Trung ương đến địa phương, trên cơ sở phân cấp, giao quyền để thực hiện công việc được Chính phủ đề ra”.
Dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác phòng chống tham nhũng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong nhiệm kỳ tới bởi đây là vấn đề không chỉ gây bức xúc trong xã hội mà còn là một trong những nguyên nhân làm giảm lòng tin của nhân dân với cơ quan quyền lực của nhà nước, đại biểu Bùi Đức Thụ, đoàn Lai Châu mong muốn: “Trong những năm qua Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cũng đã coi việc chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhưng kết quả chưa đạt được kỳ vọng, mong muốn của người dân. Tôi muốn một Chính phủ mới, đứng đầu là một Thủ tướng mới sẽ có giải pháp cụ thể để ngăn chặn tình trạng tham nhũng, lấy lại lòng tin của người dân, làm trong sạch môi trường kinh tế xã hội, môi trường quản lý nhà nước”.


Một số vấn đề còn tồn tại gây bức xúc trong nhân dân cũng được các đại biểu đề cập như tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn hán, xâm mặn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất; cân đối thu - chi, nợ công tăng cao; cơ hội và thách thức của Việt Nam khi gia nhập TPP… Theo đại biểu Nguyễn Văn Minh, đoàn thành phố Hồ Chí minh, đây đều là những thách thức lớn đặt ra đối với Chính phủ và người đứng đầu Chính phủ trong nhiệm kì tới, đòi hỏi tập thể Chính phủ đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt để vượt qua thách thức.
“Tôi kỳ vọng Thủ tướng, các Phó thủ tướng và bộ máy Chính phủ sắp tới sẽ cố gắng đưa đất nước vượt qua khó khăn, để làm sao thực sự là nhà nước của dân do dân vì dân, giữ ổn định kinh tế, không để đói nghèo, đặc biệt tình trạng hạn hán, ngập mặn hiện nay. Một vấn đề nữa là phải giữ vững được độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, không để bất kì thế lực nào có thể xâm nhập vào Việt Nam”, đại biểu Nguyễn Văn Minh bày tỏ.
Trong bối cảnh đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế thế giới, đi kèm với thời cơ là những thách thức, do đó nhiều đại biểu bày tỏ mong muốn, bộ máy Chính phủ khóa mới cần tiếp tục phát huy sự chủ động, quyết liệt để không chỉ tạo dấu ấn trong nhiệm kỳ hoạt động của mình, mà quan trọng hơn là nhằm góp phần đưa đất nước phát triển hơn, đời sống người dân ngày càng được cải thiện./.
Minh Châm/VOV-Trung tâm Tin

Báo chí VN 'không còn là báo chí Cách mạng'

  • 6 tháng 4 2016
Ông Lê Quốc Vinh, chủ tịch Le Group, một trong những tập đoàn truyền thông lớn của Việt Nam
Một người làm truyền thông lâu năm tại Việt Nam nhận xét cách gọi báo chí Việt Nam là 'báo chí Cách mạng' không còn phù hợp với nền báo chí ngày nay.
Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Truyền thông Lê (Le Group) trả lời phỏng vấn của BBC Tiếng Việt nhân Luật báo chí sửa đổi được Quốc hội Việt Nam thông qua hôm 05/04, với một số điểm mới, và đặc biệt là bỏ chương V quy định sự quản lý của nhà nước trong bộ luật cũ.
Ông Vinh cho rằng, việc bỏ chương V không phải là dấu hiệu cho thấy có sự thay đổi, do "bản chất của hệ thống Việt Nam vẫn nhấn mạnh vai trò quản lý của nhà nước, của bộ máy chính trị với báo chí".

"Việc bỏ điều khoản về quản lý của nhà nước cũng chỉ là một cách nhìn để chúng ta thấy rằng có sự cởi mở hơn nhằm phù hợp với các điều khoản khác liên quan đến vai trò của công dân, việc nới lỏng đối với các cơ quan được quyền ra báo chí v.v. chứ trong hệ thống vẫn có rất nhiều cơ quan quản lý báo chí, cho nên bằng cách này hay cách khác, ở Việt Nam có rất nhiều cơ quan tham gia quản lý báo chí.
"Việc bỏ điều khoản đó cũng chưa nói lên được việc thay đổi cơ chế quản lý báo chí trong tương lai," vị chủ tịch của một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất Việt Nam nhận xét.
BBC cũng thực hiện phỏng vấn về Luật Tiếp cận Thông tin được Quốc hội thông qua hôm 06/04 với ông Phan Mai Lợi, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Thông tin Truyền thông Giáo dục Cộng Đồng, và nhà báo tự do, blogger Đoan Trang, đón đọc trên bbcvietnamese.com vào ngày 07/04.
Trả lời câu hỏi về việc vậy liệu bộ luật sửa đổi này vẫn chỉ mang lại sự tự do trong khuôn khổ cho báo chí Việt Nam, ông Lê Quốc Vinh trả lời: "Tất nhiên là như vậy vì có rất nhiều điều kiện trên thực tế mà việc thực thi điều luật như thế này vẫn có ràng buộc nhất định."

 
Người Việt Nam ngày nay có thể sử dụng mạng xã hội để phát triển 'truyền thông công dân'
Ông lấy ví dụ qua việc Việt Nam vẫn không cho phép tư nhân ra báo, và tư nhân phải hợp tác với các cơ quan của nhà nước hay các cơ quan đã được nêu rõ trong luật nếu muốn sản xuất sản phẩm báo chí.
" Như vậy mặc dù có mở cửa cho sự hợp tác đó, nhưng vai trò chủ đạo vẫn là của các cơ quan nhà nước.
"Có lẽ nếu chúng ta chờ đợi sự thay đổi đột phá thì chưa phải, nó chưa hình thành điều kiện đó trong luật sửa đổi lần này.
"Về cơ bản những gì chúng ta thấy đã xảy ra nhiều năm nay rồi nên ở đây chỉ là chính thức hóa, thừa nhận sự hiện hữu trong thời gian khá dài vừa qua."

'Thay đổi tích cực'


Tuy nhiên nhà báo Lê Quốc Vinh cũng chỉ ra một số điểm thay đổi tích cực của bộ luật sửa đổi, như quy định về việc công dân liên kết với cơ quan báo chí thực hiện sản phẩm báo chí, in và phát hành báo in.
Người sáng lập tạp chí Đẹp cho đây là điểm rất quan trọng do chính thức hóa "vai trò hợp tác về mặt báo chí khối tư nhân trong một số loại hình báo chí và lĩnh vực nhất định".
Ông cho biết, những lĩnh vực mở ra cho sự hợp tác này khá rộng, ngoại trừ vấn đề chính trị, còn các lĩnh vực khác như giáo dục, kinh tế, kinh doanh, khoa học... đề đã được mở cửa.

"Và lần đầu tiên cơ quan làm luật đã nhận thức vai trò của khối tư nhân trong việc hợp tác xuất bản các sản phẩm báo chí."
Một điểm mới trong bộ luật sửa đổi cần chú ý, theo ông Vinh, là có những điều khoản đã thừa nhận hoạt động kinh doanh của các cơ quan báo chí.
"Tuy nhiên tôi vẫn thấy rằng lẽ ra dự luật này còn có thể có những bước cải cách lớn hơn rất nhiều.
"Trong đó có vấn đề mà bản thân tôi đã tư vấn rất nhiều lần cho các cơ quan làm luật và cơ quan thẩm định luật là luật này vẫn chưa bám sát xu thế phát triển truyền thông, đặc biệt là những vấn đề về công nghệ truyền thông nên vẫn có những rào cản bất hợp lý mà sẽ trở thành những vấn đề rất đau đầu khi dự luật được thông qua."
Những vấn đề này theo ông Vinh lấy ví dụ, là việc nếu các cơ quan báo chí tuân thủ luật nghiêm cẩn thì sẽ phải trải qua nhiều thủ tục cấp phép phức tạp, hạn chế sự phát triển báo chí trên 'nền tảng truyền thông mới'.
Bình luận trước câu hỏi của BBC về cách Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son gọi nền báo chí Việt Nam là báo chí Cách mạng, chủ tịch Le Group giải thích, đây là cách gọi theo thói quen mà có lẽ không còn phù hợp nữa "vì giờ nó [báo chí] không còn làm cách mạng.
"Báo chí đang ổn định phát triển trong một xã hội ổn định thì nó không còn làm vai trò cách mạng của nó nữa, thuật ngữ này chỉ mang tính thói quen, chứ quả thực trong thời điểm này mà vẫn gọi là báo chí cách mạng thì phạm vi khái niệm đi hơi xa so với hoạt động của báo chí hiện nay."
Đón đọc bài tiếp theo về Luật Tiếp cận Thông tin vào ngày 07/04 trên bbcvietnamese.com

B.Bình Dương "gây sốc" ở giải châu Á, Anh Đức tỏa sáng

Thứ Tư, ngày 06/04/2016 19:59 PM (GMT+7)
Công Vinh không thể ra sân vì chấn thương, Anh Đức đã rực sáng với cú đúp vào lưới Jeonbuk giúp CLB B.Bình Dương gây ấn tượng ở giải Champions League châu Á.

Clip tổng hợp trận B.Bình Dương - Jeonbuk ở AFC Champions League chiều nay (Theo VTV):
Chiều 6/4, B.Bình Dương tiếp nhà đương kim vô địch K-League Jeonbuk ở lượt đấu thứ 4 vòng bảng AFC Champions League. Đối đầu với đối thủ sừng sỏ ở giải châu Á và không thể có sự phục vụ của tiền đạo ngôi sao Công Vinh nhưng B.Bình Dương vào trận với quyết tâm rất cao. Anh Đức là người mở điểm cho chủ nhà từ chấm phạt đền ở phút thứ 11.
 Video B.Bình Dương vs Jeonbuk - 1
Anh Đức ăn mừng bàn mở tỉ số vào lưới Jeonbuk - Ảnh: Tuấn Hữu
Sau đó, Jeonbuk đã tràn lên tấn công và liên tiếp có 2 bàn thắng của Jongho ở phút thứ 27 và Kyo Won phút 29 để vượt lên dẫn trước. Nhưng đến phút 35, Nsi khiến đông đảo khán giả có mặt trên sân Gò Đậu vỡ òa với bàn gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà.
Sau đó, ngoại binh của B.Bình Dương có màn ăn mừng khá thú vị khi lấy máy ảnh của một phóng viên trên sân để chụp. Sang hiệp hai, trận đấu diễn ra khá căng thẳng với 2 chiếc thẻ đỏ của 2 cầu thủ Jeonbuk ở phút 78 và 86.
Trong khi đó, chủ nhà B.Bình Dương tận dụng lợi thế hơn người và Anh Đức lần thứ 2 ghi bàn trên chấm phạt đền để ấn định chiến thắng 3-2 cho đội bóng đất Thủ Dầu Một. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của B.Bình Dương ở AFC Champions League mùa giải năm nay. Kết thúc trận đấu, tiền đạo Anh Đức đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
Trả lời truyền thông trong phòng họp báo HLV Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương vui mừng nói: “Các cầu thủ B.Bình Dương ngày hôm nay đã thi đấu 1 trận trên cả tuyệt vời. Nói thật, cả đội chúng tôi trước trận đấu không ai nghĩ đến kết quả này. Chúng tôi chỉ dám nghĩ đến kết quả hòa trước đội bóng mạnh như Jeonbuk. Nhìn chung, các cầu thủ của tô đã chơi rất xuất sắc.
 B.Bình Dương vs Jeonbuk - 2
Màn ăn mừng độc đáo của tiền đạo Nsi của B.Bình Dương - Ảnh: Tuấn Hữu
Tôi không nghĩ Jeonbuk không mang sang Việt Nam đội hinh mạnh nhất. Vì họ chỉ có số 20 ở nhà. Có lẽ thời tiết khá nóng ở Bình Dương khiến họ bị ngợp. Lối đá của Jeonbuk ngày hôm nay cũng thay đổi so với trận lượt đi, họ chuyển qua lối đá dài không phối hợp ngắn như trận trước.”
B.Bình Dương giành chiến thắng đầu tiên ở AFC Champions League 2016 nhưng HLV Thanh Sơn cho biết nhà vô địch V-League vẫn không đặt mục tiêu cụ thể ở mùa giải này: “Như tôi từng chia sẻ, chúng tôi không đặt mục tiêu cụ thể ở giải châu Á. Thay vào đó, chúng tôi cố gắng phấn đấu từng trận và chơi để phục vụ khán giả”.
HLV Thanh Sơn đã dành lời khen cho Anh Đức, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: “Anh Đức là một cầu thủ đội trưởng mẫu mực. Lối chơi của Anh Đức ảnh hưởng lớn đến lối chơi của B.Bình Dương. Ngày hôm nay Anh Đức đã có một trận đấu không thể hay hơn.”
 Clip B.Bình Dương vs Jeonbuk - 3
Đội bóng Hàn Quốc liên tiếp mất 2 người vì bị thẻ đỏ - Ảnh: Tuấn Hữu
Trong khi đó, rất vui với chiến thắng của đội nhà, Anh Đức chia sẻ rằng anh đã giải quyết hết chuyện mâu thuẫn với Công Vinh: “Tôi và Công Vinh đã trao đổi thẳng thắn vì chúng tôi là những người đàn ông với nhau. Giữa chúng tôi không còn gì mâu thuẫn và chuyện đó không ảnh hưởng đến quyết tâm của cả đội ngày hôm nay. Chiến thắng này của B.Bình Dương là nhờ nỗ lực của cả tập thể chứ không riêng cá nhân nào.”
Trong khi đó, bước vào phòng họp báo với vẻ mặt vô cùng buồn bã, HLV Choi Kang-hee của CLB Jeonbuk từ chối bình luận về tổ trọng tài điều khiển trận đấu. Ngoài ra, thuyền trưởng của đội bóng vô địch Hàn Quốc dành lời khen cho nỗ lực của các cầu thủ thủ nhà B.Bình Dương. Ông nói: “Jeonbuk đã không thể giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay, tôi xin nhận trách nhiệm về trận thua này.
 Bình Dương vs Jeonbuk - 4
Anh Đức hoàn tất cú đúp vào lưới nhà vô địch Hàn Quốc và cũng là bàn thắng thứ 4 tại AFC Champions League - Ảnh: Tuấn Hữu
Cầu thủ của tôi đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Với thất bại này, mục tiêu vào vòng knock-out của chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn và Jeonbuk sẽ phải nỗ lực hết mình ở 2 trận đấu sắp tới. Qua 4 lần đối đầu với B.Bình Dương ở AFC Champions League, tôi thấy lối đá của họ có nhiều tiến bộ rõ rệt và chiến thắng của họ trong trận đấu ngày hôm nay phần nào nói lên điều đó. Ngoài ra, các cầu thủ chủ nhà đã chơi với tinh thần quyết tâm rất cao.”
Với chiến thắng "sốc" trước Jeonbuk ở AFC Champions League, thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn được lãnh đạo B.Bình Dương thưởng 1 tỷ đồng. Trong khi đó, VFF cũng quyết định thưởng 300 triệu đồng, VPF thưởng 100 triệu đồng cho B.Bình Dương sau chiến công ở giải châu Á. Như vậy, tổng cộng Anh Đức và đồng đội nhận 1,4 tỷ đồng sau trận thắng Jeonbuk chiều 6/4.
Theo Anh Khoa (Khám phá)

Khán giả tức giận vì cảnh nóng “Tình yêu không có lỗi"

Thứ Tư, ngày 06/04/2016 16:02 PM (GMT+7)
Những cảnh thân mật của Lee và bạn trai mới của Katun khiến người xem “sôi máu”.
Tình tiết mới trong tập 7 của Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân 2 tiếp tục hé lộ cảnh yêu táo bạo giữa “yêu nữ giật bồ” Lee  với Nat – bạn trai mới của Katun.
 Khán giả tức giận vì cảnh nóng “Tình yêu không có lỗi" - 1
Lee khiến Nat mất kiểm soát với những hành động thân mật của mình.
Trên nhiều diễn đàn mạng về phim ảnh, các “mọt phim” tỏ ra tức giận khi âm mưu của “cô bạn phản bội 20 năm” Lee đã thành hiện thực, lôi kéo được Nat vào vòng tay của cô nàng. Thế nhưng, khán giả cũng có thể hiểu rõ hơn khi theo dõi tình tiết của phim.
Lee đã lợi dụng công việc, rủ rê và chuốc bia khiến Nat mất kiểm soát. Tuy nhiên, khi đến "những khoảnh khắc phút chót”, Nat bất chợt nhớ đến Katun. Vì thế mà anh khiến Lee chưng hửng dù... “đồ đã cởi”.
 
Tuy vậy, Lee vẫn chưa chịu đầu hàng. Trong lúc Nat loay hoay trong nhà vệ sinh nhằm xóa dấu son của Lee trên áo sơ mi thì ở ngoài, cô dùng một chiếc bao cao su chứa... nước bọt làm bằng chứng giả khiến Katun tin Nat đã “ăn vụng”.
 Khán giả tức giận vì cảnh nóng “Tình yêu không có lỗi" - 2
 
Cũng trong tập 7 này, khán giả có phần hả hê khi được chứng kiến cú lội ngược dòng, biến bại thành thắng của Katun trước Lee. Theo đó, tại sự kiện quảng cáo xe của công ty, mẫu nữ do Katun thuê đã bất ngờ vắng mặt do sự sắp đặt của Lee.
Rút cục, Katun đã nhanh trí xử lý bằng cách tự mình trở thành người mẫu. Cô phô diễn vẻ đẹp hình thể, những đường cong khêu gợi và các tư thế khiêu khích khiến Lee và cộng sự “điên máu” và bẽ bàng.
 
Sau sự kiện trên, tình cũ của Katun là anh chàng bội bạc Man tiếp tục tìm đến tận công ty để gặp cô.
 Khán giả tức giận vì cảnh nóng “Tình yêu không có lỗi" - 3
Man khiến trái tim Katun một lần nữa rung động.
Dù người đẹp không muốn dính dáng đến Man vì có thể mang đến phiền phức và rắc rối. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi sự săn đón của gã giám đốc Ae háo sắc đang theo đuổi, vì vậy Katun đồng ý đi cùng Man.
Đúng như kế hoạch, Man dành tặng người yêu cũ bức ảnh chân dung cỡ lớn và nói những lời yêu thương ngọt ngào, có cánh. Katun một lần nữa động lòng khiến cô bồi hồi nhớ lại kỷ niệm lãng mạn từng có với Man trước đây.

Tình cảm và sự chân thành của Man dường như đã khiến Katun rung động, kết quả một nụ hôn giữa hai người gần như sắp diễn ra nhưng Katun đã bừng tỉnh và bỏ đi.
Tình tiết tập 7 tiếp tục với cảnh Nat một lần nữa dẫn Lee đến nhà ăn tối cùng hai mẹ con anh. Không khí vui vẻ và cởi mở mà Lee tạo ra khiến Nat nhớ lại khung cảnh hoàn toàn trái ngược khi có mặt Katun.
 Khán giả tức giận vì cảnh nóng “Tình yêu không có lỗi" - 4
Lee ra sức lấy lòng mẹ của Nat.
Không những vậy, Lee còn cao tay hơn, cô nàng liên tiếp dùng những từ hoa mỹ và ngọt ngào để lấy lòng mẹ của Nat. Người xem có thể dễ dàng nhận thấy tình cảm của Nat đang dần nghiêng về Lee hơn bao giờ hết, qua đó cho thấy âm mưu của cô nàng đang dần thành hiện thực.
Kết thúc tập 7 có phần khá “yên ổn” nhưng trailer tập 8 lại cho thấy nhiều tình tiết vô cùng gay cấn. Đặc biệt là những trận đánh ghen, dằn mặt của hai nhân vật nữ chính. Trong đó đáng chú ý là màn trả đũa của Katun đối với “cô bạn phản bội” Lee.
 Khán giả tức giận vì cảnh nóng “Tình yêu không có lỗi" - 5
​Cảnh giằng xé trả đũa của Katun dành cho Lee.
Khán giả có thể thấy cảnh Katun gào thét trong điên cuồng, giật tóc Lee một cách đầy hung bạo, mặc cho anh chàng Nat phản bội đang trong tình trạng bán khỏa thân bối rối chỉ biết phản ứng một cách yếu ớt. Chưa hết, Katun tiếp tục đè đầu dí cổ Lee tại công ty sau giờ làm việc một cách đau đớn.
Có vẻ nội dung của tập 8 thực sự khiến người hâm mộ thêm “hóng” vì nhiều tình tiết gay cấn sẽ được giải đáp vào tối thứ Hai ngày 11.4.2016 trên kênh G-MM25 của truyền hình Thái Lan.
 
Theo Long Hy (danviet.vn)

Bí mật sau vẻ đẹp say lòng người của phụ nữ Ấn Độ

Thứ Ba, ngày 05/04/2016 09:26 AM (GMT+7)
Tham khảo một số cách làm đẹp của phụ nữ Ấn Độ có thể giúp chị em chúng mình trong các bước làm đẹp từ làn da đến mái tóc.
Đôi mắt to, mái tóc dài đen mượt và làn da mịn màng là vẻ đẹp đầy quyến rũ của những cô gái đến từ Ấn Độ. Cũng như người phụ nữ ở các quốc gia khác nhau trên thế giới, tùy vào điều kiện thiên nhiên và những sản vật sẵn có mà họ có những cách chăm sóc cho vẻ đẹp.
Có 5 cách làm đẹp tiêu biểu trong vô số các biện pháp chăm sóc vẻ đẹp của người phụ nữ Ấn Độ mà bạn có thể tham khảo và áp dụng một cách dễ dàng.
 Bí mật sau vẻ đẹp say lòng người của phụ nữ Ấn Độ - 1
Vẻ đẹp hút hồn của phụ nữ Ấn Độ
1. Uống nước nghệ
Nghệ là một loại nguyên liệu các tác dụng thanh lọc cơ thể, tăng cường đề kháng, ngăn chặn sự lão hóa và giúp tế bào da sáng hơn. Vì vậy, để có được làn da luôn tỏa sáng, mịn màng người ta thường uống một cốc sữa nóng với một ít bột nghệ vào buổi sáng để thanh lọc cơ thể.
Cách khác là trộn bột nghệ với sữa và bột đậu xanh thành hỗn hợp để bột nhão rồi bôi lên khuôn mặt trong 15 phút mỗi tuần. Sự tác động của các thành phần có trong bột nghệ sẽ giúp làn da loại bỏ hắc tố và làm lành các vết thương.
 Bí mật sau vẻ đẹp say lòng người của phụ nữ Ấn Độ - 2
Bột nghệ có nhiều tác dụng chăm sóc tế bào da
2. Sử dụng mặt nạ bột gỗ đàn hương
Bột gỗ đàn hương có tính lành, mát và hấp thu dầu rất hiệu quả. Do vậy, biết cách sử dụng bột gỗ đàn hương để khắc phục da dầu là một biện pháp đem đến vẻ đẹp hoàn mĩ cho làn da dầu và da mụn.
Trộn đều một ít bột gỗ đàn hương với sữa, nước hoa hồng và mật ong thành bột nhão rồi xoa đều lên khuôn mặt. Thư giãn trong 15 phút và rửa sạch với nước mát. Với cách làm này, làn da của bạn sẽ trở nên mịn màng, khô thoáng và sạch mụn.
 Bí mật sau vẻ đẹp say lòng người của phụ nữ Ấn Độ - 3
Bột gỗ đàn hương
3. Làm mịn da, mượt tóc với lá neem
Lá neem là loại nguyên liệu thường được người phụ nữ áp dụng trong các bước làm đẹp từ làn da đến mái tóc. Với đặc tính kháng viêm mạnh, lá neem có thể giúp tế bào da loại bỏ các vi khuẩn, tẩy sạch gàu trên sợi tóc.
Với làn da mụn, bạn có thể giã nhỏ lá neem thành bột nhão rồi áp dụng lên khu vực là mụn trong 15 phút mỗi lần thực hiện. Cách khác, bạn cũng có thể rửa sạch là neem và cho vào nồi nước đun sôi, sau đó đổ vào bồn nước tắm để có thể làm giảm các hiện tượng ngứa ngáy đối với làn da trên cơ thể.
Nếu gặp phải hiện tượng tóc nhiều gàu thì bạn có thể sử dụng nước lá neem để gội đầu để khắc phục một cách nhanh chóng.
 Bí mật sau vẻ đẹp say lòng người của phụ nữ Ấn Độ - 4
Bột lá neem giúp tóc mượt, da mịn
4. Đem đến vẻ đẹp suôn mượt cho mái tóc với lá cây henna (cây móng tay)
Cùng với lá neem thì cây henna cũng là một loại nguyên liệu tự nhiên mà người phụ nữ Ấn Độ thường xuyên dùng để chăm sóc cho vẻ đẹp suôn mượt từ mái tóc. Nhất là đối với những hiện tượng mái tóc bị gãy rụng, nhiều gàu…
Cách sử dụng cũng hết sức đa dạng. Có thể ngâm thành nước hoặc đun sôi để nguội và xả tóc sau khi gội. Nếu có điều kiện có thể trộn hỗn hợp gồm bột lá henna cùng với nước chanh và sữa chua rồi áp dụng lên mái tóc trong 15 phút, sau đó gôi sạch với nước mát.
 Bí mật sau vẻ đẹp say lòng người của phụ nữ Ấn Độ - 5
Bột lá henna cũng là nguyên liệu được tin dùng
5. Chăm sóc toàn thân với dầu mù tạt
 Bí mật sau vẻ đẹp say lòng người của phụ nữ Ấn Độ - 6
Dầu mù tạt có rất nhiều lợi ích dinh dưỡng và làm đẹp cho chị em phụ nữ
- Với một đôi môi khô, nứt nẻ chỉ cần ban đêm trước khi đi ngủ xoa một chút lên đôi môi, để qua đêm và rửa sạch vào hôm sau.
- Hòa một chút dầu mù tạt vào nước ấm và dùng bóng bông nhúng dầu rồi xoa nhẹ lên tế bào da có thể giúp chữa lành các vết thương.
- Trước khi tắm, xoa một chút dầu mù tạt lên da và mát xa 15 phút có thể giúp làn da tăng cường quá trình lưu thông các mạch máu và kích thích sự phát triển của tế bào mới.
- Pha dầu mù tạt với nước mát rồi áp dụng lên mái tóc mỗi khi gội đầu cũng là biện pháp giúp sợi tóc phát triển khỏe mạnh và tỏa sáng tự nhiên.
Chia sẻ những bí quyết làm đẹp, chăm sóc da, giảm cân, kinh nghiệm trang điểm hiệu quả nhất. Những địa chỉ thẩm mỹ viện tốt nhất luôn được cập nhật mỗi ngày.
Theo Thanh Tùng (danviet.vn)

Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải: mỗi người phải xấu hổ khi khu phố bẩn

VOV.VN - Bí thư Hoàng Trung Hải mong muốn mỗi một cán bộ, một người đi đường khi đi qua nhìn thấy một túi rác là nhắc nhở, là để vào chỗ quy định.

Ngày 6/4, theo báo cáo tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành uỷ-HĐND-UBND TP Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã và sở, ngành quý I/2016 cho thấy: tình hình triển khai thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị", trong Quý I/2016, các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã đã tiến hành đồng bộ các nội dung để duy trì kết quả đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường.
Trong đó tập trung việc rà soát 104 tụ điểm chợ cóc, chợ tạm để có biện pháp xử lý; tháo dỡ, loại bỏ 158 biển quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị; sắp xếp, thanh thải  đường dây cáp đi nổi trên 8 tuyến phố mới, cùng với 220 tuyến phố đã triển khai đến hết năm 2015; tăng cường thu dọn các điểm tồn đọng rác, phế thải xây dựng, công tác phun, rửa đường, vỉa hè, cấp thoát nước, tăng cường quản lý, duy trì hệ thống cây xanh, vườn hoa, cây xanh,...
bi thu ha noi hoang trung hai: moi nguoi phai xau ho khi khu pho ban hinh 0
Ảnh minh họa, nguồn: KT
Thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông, rà soát các điểm, nút giao thông có nguy cơ ùn tắc, các "điểm đen" để có giải pháp tổ chức giao thông hợp lý. Cùng với đó, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, tiến hành kiểm tra 4.561 công trình, phát hiện và lập hồ sơ vi phạm 946 trường hợp. UBND cấp xã, huyện đã xử lý 510 trường hợp, cưỡng chế 102 trường hợp, xử lý tự khắc phục 388 trường hợp, xử phát vi phạm hơn 4,2 tỷ đồng.
Các cơ quan, ban ngành TP. cũng tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động nến sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh các chương trình Hà Nội Thành phố xanh, Thành phố an toàn, Thành phố văn minh, Hà Nội nghĩa tình, Hà Nội trẻ, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Người tốt việc tốt, Gia đình văn hóa...
Tại hội nghị, các ý kiến tham luận cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác trật tự và văn minh đô thị, đó là vấn đề mỹ quan đô thị mới chỉ dừng ở yêu cầu xanh - sạch, yếu tố thẩm mỹ mới chỉ được quan tâm trong các dịp lễ, tết; chưa tìm được giải pháp thực sự hiệu quả trong việc sắp xếp kinh doanh hè phố, lòng đường vỉa hè một số nơi vẫn bị lấn chiếm, tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp,...
Trong thời gian tới, trên cơ sở kết quả thực hiện vừa qua, các Sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn Thủ đô tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cưỡng chế, xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm, sắp xếp việc kinh doanh hàng quán, trông, gửi xe, tập trung táp dỡ mái che, quản cáo, rao vặt,... làm mất mỹ quan đô thị; thực hiện hạ ngầm, sắp xếp thanh thải các đường dây nổi, cơ giới hóa, hiện đại việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải,...; đẩy mạnh xây dựng các công trình, phương tiện chống bụi, thoát nước, bảo vệ môi trường,...; hệ thống tuyên truyền, cổ động nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn Thủ đô.
Năm 2016 là năm thứ 3 liên tiếp, thành phố Hà Nội lựa chọn là “Năm trật tự và văn minh đô thị”, Bí thư Thành ủy Hà Nội - ông Hoàng Trung Hải khẳng định quyết tâm của Thành phố trong việc thực hiện mục tiêu Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố đề ra “xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, xứng đáng là thành phố tiêu biểu cho cả nước về văn hóa, thành phố Văn minh - Xanh - Sạch - Đẹp, gắn với xây dựng đô thị thông minh.
Bí thư Hoàng Trung Hải yêu cầu tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn về trật tự, kỷ cương và nếp sống văn minh đô thị, với việc đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô về ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ của “Năm trật tự và văn minh đô thị” cũng như trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành.
Bí thư Hoàng Trung Hải mong muốn: "Điều này phải tạo thành nếp sống, nếp nghĩ trong nhận thức từ cán bộ các cấp đến mỗi người dân, để mỗi người phải xấu hổ khi để 1 xã, phường, khu phố bẩn, không văn minh. Chúng ta có đủ các quy chế, các sáng kiến nhưng không để việc triển khai chỉ mang tính phong trào. Làm sao để người dân tự giác thấy được một cán bộ, một người đi đường khi đi qua nhìn thấy một túi rác là nhắc nhở, là để vào chỗ quy định”.
Nhận xét công tác quản lý đô thị còn nhiều hạn chế, "ngày nào cũng có vấn đề", vì vậy, lãnh đạo cấp quận, huyện, xã phường nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng thanh tra, quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng từ khâu cấp phép đến kiểm tra, giám sát trong quá trình xây dựng; chấn chỉnh công tác cấp phép và quản lý biển hiệu quảng cáo; tăng cường quản lý lòng đường, hè phố, từng bước chấm dứt tình trạng lấn chiếm để kinh doanh, không có vỉa hè cho người đi bộ. "Không để tràn lan tình trạng xây xong rồi mới xử lý như hiện nay", Bí thư Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.
Thời gian tới, Thành phố khẩn trương nghiên cứu, bố trí thêm các điểm, bãi đỗ xe, từng bước đáp ứng nhu cầu của người tham gia giao thông; có giải pháp thiết thực đảm bảo đời sống của nhân dân khi tiến hành xóa chợ tạm, chợ cóc.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội cũng lưu ý việc khẩn trương xây dựng và đưa vào thực hiện bộ quy tắc ứng xử để xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, trước mắt là thực hiện trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Thủ đô. Phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh trong học sinh./.
Thu Thủy/VOV.VN

Hà Nội: Thu giữ nhiều phụ gia thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Đồng Xuân

Cơ quan chức năng phát hiện rất nhiều thùng các tông, bao tải, bên trong chứa số lượng lớn các loại hàng hóa thực phẩm.


 
Ngày 6/4, tại khu vực chợ Đồng Xuân (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Đội Quản lý Thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) đã phối hợp với Đội Cảnh sát môi trường CAQ Hoàn Kiếm tiến hành kiểm tra kho hàng tại khu vực cửa số 2 chợ Đồng Xuân.
Tại đây cơ quan chức năng phát hiện rất nhiều thùng các tông, bao tải, bên trong chứa số lượng lớn các loại hàng hóa thực phẩm. Vào thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được bất cứ chứng từ, hoá đơn nào liên quan đến lô hàng trên.
Ông Nguyễn Hải Đăng - Phó đội trường đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) cho biết: Lô hàng trên bao gồm bột trà sữa, nước cốt dừa, mứt bí, đu đủ, chanh muối, ô mai, hạnh nhân... với khối lượng khoảng 550kg. Tất cả lô hàng đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Thu giữ nhiều phụ gia thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Đồng Xuân - Ảnh 1.Các loại hóa chất đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
Thu giữ nhiều phụ gia thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Đồng Xuân - Ảnh 2.Các loại bột trà sữa, siro
Thu giữ nhiều phụ gia thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Đồng Xuân - Ảnh 3.Hộp mứt, nước cốt dừa không rõ nguồn gốc xuất xứ
Ông Đăng cũng cho biết, những phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc nếu nhuộm, cho vào thực phẩm để sử dụng sẽ rất nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người dân.
Hiện tổ công tác đang tiến hành lập hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Phương Thảo - Trí thức trẻ

Nổ súng ở Quảng Nam: 1 người chết, 2 người trọng thương

VTV8Cập nhật 21:18 ngày 06/04/2016

Hiện trường xảy ra vụ việc.

VTV.vn - Công an huyện Đại Lộc, Quảng Nam đang khẩn trương điều tra vụ xả súng trong đêm 5/4 tại địa bàn xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 5/4 tại thôn Phiếm Ái 1, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc. Thông tin ban đầu được xác định vụ xả súng, xô xát xảy ra do mâu thuẫn giữa nhóm người nghi do Đinh Thanh Vinh (38 tuổi, trú Đại Nghĩa, Đại Lộc) cầm đầu và nhóm khác do Hạ Ngọc Vi (28 tuổi, trú thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc) cầm đầu.
Trong quá trình xô xát, nhóm của Vinh đã nổ súng làm chết Lê Tấn Tú và hai người trọng thương là Hạ Ngọc Vi và Mai Hoàng Đạo (33 tuổi, trú Đại Nghĩa, Đại Lộc). Tại hiện trường chỉ có 2 xe máy và 2 con dao tự chế. Các đối tượng đã bỏ trốn.

Giết em dâu vì bị cự tuyệt tình cảm: Bi kịch trái ngang

Giữa những lời chửi rủa cha mình bên tai, cô con gái mới lớn của Hoàng hướng ánh nhìn về phía bị cáo, đôi mắt ngấn nước và chứa chan sầu thảm.

Ngày 6/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đoàn Quốc Hoàng (SN 1965, ở Ba Đình, Hà Nội) mức án tử hình vì tội Giết người. Nạn nhân của Hoàng trái ngang thay lại là cô em dâu, người mà anh ta đem lòng si mê.
"Kẻ điên tình"
Vào khoảng năm 2013, gia đình Hoàng và gia đình em trai của vợ ở cùng khu chung cư. Thời gian này, anh ta nảy sinh tình cảm và có quan hệ bất chính với em dâu của vợ là chị Phạm Thị H. (SN 1980).
giet em dau vi bi cu tuyet tinh cam: bi kich trai ngang hinh 0
Bị cáo Đoàn Quốc Hoàng tại tòa.
Sau khi biết Hoàng có tình cảm với chị H., chồng và gia đình chồng chị H. đã phản đối. Trước mặt gia đình, cả chị H. và Hoàng đều không thừa nhận mối quan hệ.
Dù trước mặt gia đình, Hoàng không nhận mình có quan hệ với chị H., nhưng anh ta thường xuyên liên lạc qua điện thoại đòi gặp "người tình trong mộng". Đến khoảng tháng 6/2015, chị H. thay đổi số điện thoại và cả gia đình chị dọn đi ở thuê chỗ khác.
Ngày 25/8/2015, khi chị H. cùng chồng con quay về nhà cũ để thắp hương rằm tháng 7 (âm lịch), rồi ở lại vài ngày thì chuyện xấu đã xảy ra. Hôm đó, Hoàng tìm mọi cách để gặp được chị H.
Hắn đợi chị H. ở hành lang tầng 10 của khu chung cư rồi hẹn chị này ra quán cà phê nói chuyện. Đến 8h sáng 29/8/2015, Hoàng và chị H. gặp nhau như đã hẹn. Hoàng hỏi chị H. lý do tại sao thời gian qua chị không liên lạc với Hoàng, nhưng chị này không trả lời.
Hoàng rủ chị H. vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục nhưng chị H. từ chối. Vì chị H. hẹn chiều tối sẽ gặp Hoàng nên tối hôm đó, hắn lùng sục tìm chị H. Hắn sai vợ và con gái tìm chị H. cho hắn nhưng không được.
Tức tối vì chị H. đã hẹn gặp nhưng lại không liên lạc lại với mình, Hoàng nảy sinh ý định giết chết em dâu. Thấy Hoàng nhiều lần đến tìm vợ mình, chồng chị H. thông báo cho chị biết và bảo chị không được về nhà. Sau đó anh đưa hai con xuống nhà mẹ đẻ ở cùng khu chung cư, tại tầng 9.
22h cùng ngày, chị H. đi làm về, qua nhà mẹ chồng, gọi chồng và con để cùng về nhà. Chị H. không hay biết, Hoàng đã đứng gần đó rình chị. Khi phát hiện thấy chị H. cùng chồng con về nhà, hắn cầm theo hai con dao, lao vào nhà chị, khóa trái cửa.
Do sợ hãi, chồng chị H. chạy vào phòng ngủ của gia đình chốt khóa cửa. Bên ngoài, Hoàng lao vào dùng hai con dao đâm nhiều nhát vào cơ thể chị H., bỏ ngoài tai mọi lời van xin của các con nạn nhân.
Gây án xong, hắn bỏ trốn. Đến ngày 31/8, bị bắt giữ.
Ân hận muộn màng
Tại tòa, Hoàng thừa nhận tất cả nội dung cáo trạng đã truy tố. Hắn ra hầu tòa trong tiếng sỉ nhục của người thân nạn nhân và tiếng khóc sụt sùi của những đứa trẻ mới lớn là con hắn và con của nạn nhân.
Người nhà nạn nhân cho hay, vì từ chối tình cảm của Hoàng, nhiều lần chị H. đã "nổi đóa" mà chửi bới Hoàng thậm tệ. Đáp lại, hắn điên rồ ôm bát hương đến để ở cửa nhà chị H. để "khủng bố". Muốn lẩn tránh Hoàng, chị H. đã phải cùng chồng con đi thuê nhà ở nơi khác.
"Chồng chị H. vốn bệnh tật, yếu ớt, mọi việc nhà đều một tay chị tôi lo cả. Giờ chị mất rồi, các cháu tôi sẽ sống sao đây", em trai chị H. cay đắng nói.
Tỏ ra thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình, được nói lời sau cùng, Hoàng trình bày: "Đến giờ phút này tôi ân hận cũng đã muộn. Dù không dám mong được tha thứ, nhưng vẫn muốn nói lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân.
Mong con tôi và con của nạn nhân lớn lên sẽ trở thành người có ích cho xã hội, bỏ qua lỗi lầm của bố mẹ chúng.
Tôi có tội tôi phải chịu tội đã đành, còn tòa án lương tâm sẽ đeo bám tôi. Điều xảy ra là do tôi không làm chủ được cơn nóng giận, là điều mà tôi không hề mong muốn. Xin HĐXX cho tôi được hưởng lượng khoan hồng".
Nhận án tử, Hoàng bị dẫn giải ra xe chở phạm về trại giam trong tiếng chửi bới, nguyền rủa của người nhà nạn nhân và tiếng khóc sụt sùi của những đứa trẻ là con của Hoàng và con của nạn nhân./.
Theo T.Nhung/Vietnamnet

Mạnh Quỳnh: Xin hẹn Phi Nhung kiếp sau

(iHay) Trong buổi họp báo liveshow kỉ niệm 20 năm ca hát của Mạnh Quỳnh diễn ra vào sáng 6.4 tại TP.HCM, Phi Nhung đã liên tục hỏi khó 'người tình sân khấu' của mình ở hải ngoại khiến Mạnh Quỳnh 'toát mồ hôi'.

Mạnh Quỳnh: Xin hẹn Phi Nhung kiếp sau - ảnh 1Khi Phi Nhung xuất hiện tại buổi họp báo, cô lập tức thu hút sự chú ý của mọi người bởi cô và Mạnh Quỳnh là cặp 'tình nhân trên sân khấu'
Mạnh Quỳnh: Xin hẹn Phi Nhung kiếp sau - ảnh 2Hồi Mạnh Quỳnh còn chưa kết hôn, rất nhiều fan từng mong cả hai sẽ mang những câu hát giao duyên tình cảm ra ngoài đời, trong đó có cả những bạn đồng nghiệp.
Dù bận việc gia đình và tới dự họp báo khá muộn nhưng Phi Nhung lại trở thành tâm điểm của buổi họp báo khi bất ngờ hỏi Mạnh Quỳnh rằng hơn 20 năm hát chung với nhau có khi nào Mạnh Quỳnh yêu Phi Nhung thật không?
Trước câu hỏi của Phi Nhung, Mạnh Quỳnh cười và trả lời: “Diễn chung với nhau thì chắc chắn là phải có tình cảm, nói thương thì có nhưng yêu thì không. Hẹn em ở kiếp sau nha". Phi Nhung tiếp lời: “Nếu kiếp sau em là con trai thì sao?” thì Mạnh Quỳnh nói: “Thì anh sẽ là con gái”.
Sau thời gian dài hoạt động ở Mỹ, Phi Nhung hiện trở về nước sinh sống và biểu diễn. Vì thế, liveshow của Mạnh Quỳnh là dịp hiếm hoi để "đôi song ca vàng" Nối lại tình xưa, Tình đời, Kiếp cầm ca… tái hợp.
Trong khi đó, ca sĩ Hương Thủy cũng tiết lộ chuyện khi mới đi hát chung với Mạnh Quỳnh, cô bị rất nhiều khán giả ghét vì khán giả chỉ thích Mạnh Quỳnh - Phi Nhung song ca. Thậm chí, nhiều người nghĩ rằng vì Hương Thủy mà Phi Nhung với Mạnh Quỳnh mới không còn hát chung với nhau nữa khiến Hương Thủy rất buồn và nhiều lần bật khóc sau sân khấu.
“Hương Thủy còn nhớ lần đó hai anh em đi lưu diễn bên Úc, khi hát xong 2 anh em đang ngồi nghỉ thì tự nhiên có một khán giả lớn tuổi lại gần rồi chống nạnh nói “Mạnh Quỳnh tại sao về Việt Nam cưới Hương Thủy không cưới Phi Nhung”, Hương Thủy và Mạnh Quỳnh có nói là bọn con không có thì bác đó mắng tiếp: “Có thì nói đại đi, còn chối nữa” khiến hai anh em “đơ” luôn không biết phải nói sao”, Hương Thủy kể.
Liveshow Mạnh Quỳnh sẽ diễn ra ngày 16.4 tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM với sự tham dự của các nghệ sĩ: danh ca Thái Châu, ca sĩ Phi Nhung, ca sĩ Hương Thủy, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Lệ Quyên, ca sĩ Ngọc Liên, ca sĩ Hà Thanh Xuân, ca sĩ Triệu Khắc Vinh, danh hài Hoài Linh, danh hài Chí Tài, nghệ sĩ hài Trường Giang…
Mạnh Quỳnh: Xin hẹn Phi Nhung kiếp sau - ảnh 3MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên dẫn chương trình liveshow Mạnh Quỳnh
Mạnh Quỳnh: Xin hẹn Phi Nhung kiếp sau - ảnh 4Với MC Kỳ Duyên, Mạnh Quỳnh là có thể nói là “của hiếm” trong showbiz, bởi nam ca sĩ Nhẫn cỏ trao em không chỉ đẹp trai, hát hay mà tính tình lại điềm đạm.
Mạnh Quỳnh: Xin hẹn Phi Nhung kiếp sau - ảnh 5Phi Nhung trẻ trung với mũ phớt và cách trang điểm nhẹ nhàng
Mạnh Quỳnh: Xin hẹn Phi Nhung kiếp sau - ảnh 6Cô từng tâm sự vợ của Mạnh Quỳnh không hề ghen vì biết tình cảm giữa cô và anh chỉ là tình đồng nghiệp khăng khít
Mạnh Quỳnh: Xin hẹn Phi Nhung kiếp sau - ảnh 7
Hương Thủy kể cô bị khán giả ghét vì hát chung với Mạnh Quỳnh
Mạnh Quỳnh: Xin hẹn Phi Nhung kiếp sau - ảnh 8
Hà Thanh Xuân
Mạnh Quỳnh: Xin hẹn Phi Nhung kiếp sau - ảnh 9
Mạnh Quỳnh: Xin hẹn Phi Nhung kiếp sau - ảnh 10MC Anh Quân
Mạnh Quỳnh: Xin hẹn Phi Nhung kiếp sau - ảnh 11
Mạnh Quỳnh: Xin hẹn Phi Nhung kiếp sau - ảnh 12
Mạnh Quỳnh: Xin hẹn Phi Nhung kiếp sau - ảnh 13MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên bật mí cô sẽ kể nhiều chuyện về Mạnh Quỳnh trong liveshow. Quen nhau hơn 10 năm, MC Kỳ Duyên khá tường tận những câu chuyện về cuộc đời của Mạnh Quỳnh, nhất là trong khoảng thời gian xa xứ
Chim Gõ Kiến
Ảnh: BTC

Tự do báo chí và ngôn luận trong Luật báo chí (sửa đổi)

Quang Anh, Thu Trà (Ban Thời sự)Cập nhật 21:16 ngày 06/04/2016

VTV.vn - Luật báo chí (sửa đổi) được Quốc hội thông qua quy định cụ thể về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân.

Với tỷ lệ tán thành rất cao, Quốc hội, hôm 5/4 đã thông qua Luật báo chí sửa đổi. Luật báo chí lần này quy định một cách chi tiết hơn về quyền lợi và trách nhiệm của cá nhân và tập thể hoạt động trong lĩnh vực này, đồng thời, được kỳ vọng sẽ nên tạo hành lang pháp lý quan trọng cho sự phát triển của báo chí ở nước ta.
25 điều mới, 32 trong tổng số 61 điều của Luật được xây dựng mới. Đây là kết quả sau 21 lần sửa đổi dự thảo, Luật báo chí (sửa đổi) được Quốc hội thông qua quy định cụ thể về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân theo những tư tưởng tiến bộ về tôn trọng của bảo đảm nhân quyền trong Hiến pháp. Luật cũng tăng cường bảo vệ những người hoạt động báo chí - một trong những điểm được Ban soạn thảo tiếp thu.
Được ban hành lần đầu năm 1989 và sửa đổi sau 10 năm, Luật báo chí hiện hành không còn đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của báo chí Việt Nam. Luật báo chí (sửa đổi) vừa được thông qua nhằm khắc phục trình trạng chung chung, không cụ thể trong các quy định của Luật, điều đã nhận nhiều ý kiến phản ánh trước đây.

Lộ tên một người gốc Việt trong “Hồ sơ Panama”

VOV.VN -Eric Van Nguyen, nhà đầu tư chứng khoán, luật sư , công dân Canada được cho là người gốc Việt đầu tiên bị liệt kê trong “Hồ sơ Panama”.

Theo tờ Toronto Star, Eric Van Nguyen là người Canada gốc Việt, 32 tuổi, hiện sống ở Quebec. Hồi năm 2014, Nguyen từng bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư 290 triệu USD ở New York, Mỹ cùng 7 đồng phạm. Nhiều nhà đầu tư bị mua cổ phiếu mà Nguyen và các đồng phạm môi giới với giá cao hơn thực tế quá nhiều.

lo ten mot nguoi goc viet trong "ho so panama" hinh 0
Eric Van Nguyen, người Canada gốc Việt có tên trong "hồ sơ Panama". (ảnh: Le Journal de Montreal)
Theo như Hồ sơ Panama, Nguyen  đã đăng ký để lập một công ty ở Samoa, Nam Thái Bình Dương và một công ty vô danh khác nằm tại quần đảo Virgin của Anh. Đây là những “thiên đường trốn thuế” của những người lắm tiền.
Giới chức trách Canada hiện đã vào cuộc điều tra những công dân có tên trong Hồ sơ Panama, những người này và Eric Van Nguyen sẽ phải hầu tòa nếu bị phát hiện gian lận tài chính.
Văn phòng Tổng cục thuế Canada cũng sẽ kiểm tra doanh thu thuế thực tế với tổng số thuế có thể thu về từ toàn bộ các hoạt động trong nền kinh tế. Những biện pháp này được kỳ vọng có thể giúp truy ra các vụ gian lận và truy thu bổ sung cho ngân sách nước này.
Hồ sơ Panama được cho là vụ bê bối tài chính lớn nhất trong lịch sử, có liên quan đến hành vi trốn thuế và rửa tiền của nhiều người quyền lực, giàu có nhất thế giới.
Hiện tại các tài liệu này đang được tiến hành điều tra bởi Hiệp hội Nhà báo Quốc tế ICIJ, nhiều quốc gia có liên quan cũng bắt đầu tiến hành điều tra những người có tên trong “danh sách đen” này. Theo đó, những chính khách tên tuổi được liệt kê là cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.
Thủ tướng Iceland là chính khách đầu tiên bị “ngã ngựa” kể từ khi 11,5 triệu tài liệu liên quan đến “hồ sơ Panama” bị phanh phui. Theo hãng tin Reuters của Anh, trước sức ép ngày càng lớn của dư luận, Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson đã phải từ chức vì dính líu đến đường dây trốn thuế và rửa tiền trong vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama".
Diễn viên Thành Long và cầu thủ Lionel Messi cũng là những cái tên nổi tiếng xuất hiện trong các tài liệu này.
Hồ sơ Panama bao gồm hơn 11,5 triệu tài liệu thuế có từ cách đây hơn 4 thập kỷ đã được lấy từ hãng luật Mossack Fonseca ở Panama. Hãng này giúp những nhân vật quyền lực xây dựng các công ty vỏ bọc và mở tài khoản ở nước ngoài./.



Ngân Giang/VOV.VN Theo Le Journal de Montreal

13 tàu cá của Việt Nam bị Indonesia đánh chìm

VOV.VN - Indonesia đã đánh chìm 23 tàu cá nước ngoài, trong đó có 10 tàu Malaysia và 13 tàu cá Việt Nam ngày 5/4.

Những tàu cá này bị cáo buộc đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng biển của Indonesia.

13 tau ca cua viet nam bi indonesia danh chim hinh 0
Indonesia đánh đắm tàu cá nước ngoài ở ngoài khơi tỉnh Aceh. (ảnh: Getty)
Bộ trưởng Hàng hải và Nghề cá Indonesia Susi Pudjiastuti trực tiếp theo dõi vụ đánh đắm tàu cá nước ngoài qua video trực tuyến từ văn phòng của mình ở Jakarta, do lực lượng hải quân và cảnh sát biển, cảnh sát địa phương phối hợp thực hiện.
Kể từ khi Tổng thống Joko Widodo nhậm chức năm 2014, Indonesia đã thể hiện quyết tâm lớn nhất trấn áp tàu nước ngoài bị coi là đánh cá bất hợp pháp trong vùng biển nước này, và đến nay đã đánh chìm 174 tàu cá.
Cùng với Indonesia, Malaysia cũng áp dụng chính sách “mạnh tay” với các tàu cá nước ngoài được cho là đánh bắt trái phép trên vùng biển của nước này.
Trong khi đó, mới đây, trong các cuộc tuần tra ngày 10/3 và 11/3, Cơ quan thực thi pháp luật trên biển Malaysia (MMEA) đã chặn 3 tàu cá nước ngoài cách Tanjung Mat Amin, Kuala Terengganu khoảng 51 hải lý. Lực lượng này tuyên bố đã bắt giữ 42 ngư dân người Việt Nam, trong đó có ba thuyền trưởng, tịch thu thiết bị đánh bắt và hơn 8 tấn hải sản trị giá hơn 48.000 USD./.

Ngân Giang/VOV.VN Theo AP

Phát ngôn gây hiểu lầm- Thu Minh bị đại gia bất động sản khởi kiện

VOV.VN - Ca sĩ Thu Minh đã đưa thông tin không chính xác trên facebook nên chủ đầu tư dự án đã quyết định kiện ca sỹ này ra tòa vào ngày 6/4.

Cho rằng ca sỹ Thu Minh - khách hàng mua 2 căn penhouse tại Khu căn hộ cao cấp Léman Luxury Apartments (Quận 3), đã có những thông tin không chính xác trên facebook, ngày 6/4, chủ đầu tư dự án là Công ty C.T. Phương Nam đã quyết định kiện ca sỹ này ra Tòa án nhân dân Quận 3 (TP HCM).
Theo trình bày của đại diện Công ty C.T Phương Nam, ngày 10/1/2015, công ty ký hợp đồng với vợ chồng ca sỹ Thu Minh 2 căn hộ penthouse ở tầng 23 và 24 của tòa nhà Léman Luxury Apartments, số 117 Nguyễn Đình Chiểu/ Phường 6/ Quận 3.
phat ngon gay hieu lam- thu minh bi dai gia bat dong san khoi kien hinh 0
Phía C.T Phương Nam cho rằng trước kia đã đáp ứng theo những yêu cầu của Thu Minh.
Khi kí hợp đồng mua bán căn hộ, thay vì phải nộp 15,8 tỷ đồng (tương đương 25% tổng giá trị hợp đồng) cho lần thanh toán đợt 1 thì ca sỹ Thu Minh nói là đang khó khăn nên đề nghị chỉ thanh toán 2 tỷ đồng và phía C.T Phương Nam đã đồng ý. Đến ngày 10/9/2015, ca sỹ Thu Minh yêu cầu thanh lí hợp đồng với lí do là C.T Phương Nam chậm giao nhà.
Hai bên không tìm được tiếng nói chung và đã làm biên bản thỏa thuận thanh lí hợp đồng vào ngày 24/11/2015. Sau đó 1 tuần, phía C.T Phương Nam đã chuyển khoản số tiền thanh toán gốc và lãi suất cho ca sỹ Thu Minh là 2.002.541.667 đồng và đến 5/2/2016 thanh toán thêm cho Thu Minh 1 tỷ đồng.
Tuy nhiên, theo Biên bản làm việc ngày 24/11/2015 về việc tiến hành thanh lí hợp đồng giữa hai bên có thỏa thuận là ngoài số tiền gốc phải trả lại là 2 tỷ đồng, phía C.T Phương Nam sẽ bồi thường cho ca sỹ Thu Minh 5,7 tỷ đồng, hạn cuối thanh toán là đến 31/1/2016. (C.T Phương Nam đã trả 1 tỷ đồng nhưng là vào ngày 5/2/2016).
Đại diện của C.T Phương Nam cho rằng họ vẫn đang xúc tiến việc thanh toán khoản tiền còn lại nhưng vì ca sỹ Thu Minh làm lộ các cam kết về bí mật thông tin giữa hai bên nên C.T Phương Nam sẽ tạm ngưng việc thanh toán.
Trả lời vì sao phía C.T Phương Nam lại chấp nhận thanh toán thêm 5,7 tỷ đồng tiền thiệt hại cho Thu Minh? Đại diện C.T Phương Nam cho biết, vì trong hợp đồng có một sai sót là có điều kiện nếu bên chủ đầu tư không giao nhà đúng thời hạn thì sẽ bồi thường thiệt hại 20% với tổng giá trị hợp đồng (63,2 tỷ đồng), trong khi đáng ra là sẽ bồi thường 20% với số tiền thanh toán đợt 1 (15,8 tỷ đồng). Vì sai sót này nên ca sỹ Thu Minh dựa vào đó và yêu cầu phía C.T Phương Nam thanh toán số tiền 12,64 tỷ đồng. Hai bên đã thỏa thuận và đồng ý với phương án C.T Phương Nam thanh toán hơn 5,7 tỷ đồng.
Phía C.T Phương Nam cho rằng, trước kia đã đáp ứng theo những yêu cầu của Thu Minh (chỉ trả 2 tỷ đồng thay vì 15,8 tỷ đồng) với mục đích gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên.
Tuy nhiên, việc ca sỹ Thu Minh đăng trên facebook với nội dung “Niềm vui dần tàn lụi vì những dối trá và lật lọng. Giấc mơ về căn nhà mơ ước tại dự án Leman đáng nhẽ phải trở thành hiện thực 1 năm rồi. Chính thức kiện “bạn” Phương Nam C.T Limited (City Group) ra tòa… Từ từ để xem mọi việc diễn biến thế nào sẽ thông tin đến mọi người nhé. Quá thất vọng!” đã gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty, nên C.T Phương Nam sẽ khởi kiện ca sỹ Thu Minh tại Tòa án nhân dân Quận 3. 
Phía C.T Phương Nam khẳng định, việc kiện ca sỹ Thu Minh ra tòa là để pháp luật phân xử đúng sai và tuyệt đối không phải là chiêu trò PR của Công ty. Bởi ca sỹ Thu Minh chỉ là một khách hàng bình thường, không có hợp đồng về sử dụng hình ảnh hay quảng cáo.
Trước đó, ca sỹ Thu Minh cũng đã gửi đơn khởi kiện C.T Phương Nam ra Tòa án nhân dân Quận 3 và phía Tòa án đã gửi thông báo về công ty.
phat ngon gay hieu lam- thu minh bi dai gia bat dong san khoi kien hinh 1
Dự án Khu căn hộ cao cấp Léman Luxury Apartments đang trong quá trình hoàn thiện.
Được biết, hai căn penthouse  này có tổng diện tích 670m2, thuộc dự án Khu căn hộ cao cấp Léman Luxury Apartments, tọa lạc tại số 117 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần C.T - Phương Nam - thành viên Tập đoàn C.T Group. 
Léman Luxury Apartments gồm 24 tầng cao và 5 tầng hầm, bao gồm 218 căn hộ mang lối kiến trúc Thụy Sỹ (đã bán được 90%) và 8 căn penthouse. Dự án khởi công tháng 3/2011 và dự kiến hoàn thành quý IV/2015.
Tuy nhiên, vì một số thay đổi về qui hoạch như tăng diện tích tầng hầm từ 3 lên 5 tầng, tăng từ 21 tầng lên 24 tầng nên bị chậm so với tiến độ. Dự kiến trong vòng 90 ngày nữa sẽ hoàn thành các căn hộ và bàn giao cho các khách hàng, riêng khách hàng nào muốn nhận căn hộ thô để tự thiết kế thì có thể nhận sau 30 ngày nữa./.
Hà Khánh/VOV-TP HCM

Nhân cách chính trị và biểu tượng đạo sư

Tướng Thein Sein đã ủng hộ cuộc bầu cử dân chủ tại Myanmar Việc cựu Tổng thống Myanmar xuống tóc tu Phật, sự kiện này khiến người Việt nhớ lại bậc minh quân triều Trần, Đức Vua Trần Nhân Tông.Từ cổng vàng tột đỉnh quyền lực chính trị bước thêm bước nữa vào cửa chùa, hành trình vĩ đại của nhân cách lớn.
Vậy thì, khi ôngThein Sein hoàn thành trách nhiệm chính trị với dân tộc, ông muốn bước tiếp bước nữa để hướng đến viên mãn cõi tâm linh và thấu thị giác tánh của chính mình hay tìm thêm quyền lực tôn giáo? Không phải là ông thì không ai trả lời được câu hỏi đó.
Không người Việt nào học sử và đọc sử dân tộc mà không kính phục, tự hào về đấng minh quân Trần Nhân Tông lúc trị vì và lúc thiền định.
Hãy nhớ lại, vào thời đó, phương tiện thông tin và đời sống thông tin của người xưa chỉ ở mức giới hạn nhưng ánh sáng của một vị minh quân và ánh sáng giác tánh của Đức Trần Nhân Tông vượt mọi giới hạn không gian và thời gian.

 
Bức tranh Phật Hoàng Trần Nhân Tông xuống núi của họa sỹ Trung Hoa
Sự bất tử hiển nhiên của Đức ngài Trần Nhân Tông, việc ngài để lại cho hàng hà sa số kiếp phận người Việt Nam sức mạnh tự hào vô lượng về ngài, giúp dân tộc tồn tại suốt chiều dài các biến động lịch sử, không gian văn hoá nhân cách và tâm linh đó là bất biến trên một đất nước nhỏ với tình yêu dân tộc, lòng kính ngưỡng các anh linh lịch sử luôn là núi cao biển rộng.

'Chùa to chỉ là công cụ'

Thật buồn cười và vô cùng ngớ ngẩn nếu ai đó đòi hỏi các lãnh tụ cộng sản xuống tóc đi tu như Đức Trần Nhân Tông hay ông Thein Sein, dù Việt Nam và Myanmar có khác về Tiểu Thừa và Đại Thừa nhưng nền tư tưởng Phật giáo không khác biệt.
Các lãnh tụ cộng sản Việt Nam ngày nay có thể thờ Phật, xây chùa to chùa đẹp, thậm chí họ cho phép Phật Giáo lên hàng quốc giáo nhưng trước sau gì họ cũng coi Phật giáo như một đoàn thể công cụ chính trị của họ.
Họ phạm vào một sai lầm khi kiêu ngạo cho rằng đã cải tạo được cốt cách văn hoá, tư tưởng vĩ đại của đạo Phật với hàng ngàn năm định tánh tự do cùng dân tộc.
Ở thời đại mọi cách cửa thông tin của thế giới đang rộng mở thì sự kiện một chính khách đi tu theo tôn giáo của họ và việc họ hoàn thành trọng trách với dân tộc, chắn chắn, việc họ hoàn thành trọng trách đưa dân tộc về phía ánh sáng tự do- dân chủ mới chính là biểu tượng tài năng và nhân cách cao cả.

  Tác giả viết quan chức VN cho xây chùa to nhưng coi đạo Phật 'chỉ là công cụ'
Dù thế giới lớn rộng này có biến động đến thế nào đi nữa nhưng sẽ không có dân tộc nhỏ khi dân tộc đó luôn xuất hiện những tấm gương nhân cách lớn.
Rất nhiều người đã tự biết là không thể có tấm gương như vậy dưới chế độ chuyên chế cộng sản vì mỗi lẽ đơn giản: Họ có những lãnh tụ “thần thánh chuyên chế” theo kiểu ý thức hệ của họ và luôn luôn ở trên nền văn hoá và văn minh dân tộc.
So sánh ông Thein Sein, bất cứ góc độ nào với các lãnh tụ cộng sản Việt Nam hiên nay cũng là sự thiếu tôn trọng ông.
Dù thất vọng với chế độ hiện hành đến thế nào đi nữa nhưng nhu cầu của người Việt ý thức vẫn cứ khao khát một biểu tượng cao cả về dân quyền và dân chủ để là điểm tựa tinh thần, là tài sản văn hoá – văn minh, để tự hào bước về phía trước với hy vọng ra khỏi đươc vũng lầy chuyên chế làm suy đồi phẩm giá con người và dân tộc.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của nhà thơ Trần Tiến Dũng hiện sống tại Sài Gòn.

Trung Quốc: Hồ sơ Panama là những cáo buộc vô căn cứ

Hôm qua 5/4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, các thông tin có trong Hồ sơ Panama có liên quan đến các lãnh đạo Trung Quốc cũng như người thân của họ về việc sở hữu các công ty ở nước ngoài là hoàn toàn "vô căn cứ".
Trong bài phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết: "Tôi không có bình luận nào với những cáo buộc vô căn cứ đó". Ông cũng từ chối xác nhận việc liệu Bắc Kinh có tiến hành điều tra những nhân vật có trong danh sách mà hồ sơ đưa ra hay không.
Theo đó, Mossack Fonseca đã lập các công ty bình phong cho thân nhân của ít nhất 8 thành viên đương chức hoặc đã nghỉ hưu trong Bộ chính trị của đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm anh rể của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Hình ảnh Trung Quốc: Hồ sơ Panama là những cáo buộc vô căn cứ số 2

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi. Ảnh: AP

Sau khi Hồ sơ Panama được đưa ra, chính quyền Trung Quốc đã kiểm soát rất chặt truyền thông trong nước. Mạng xã hội cũng như các công cụ tìm kiếm cũng được kiểm soát để ngăn chặn thông tin có liên quan đến Hồ sơ này lan truyền trong dân chúng.
Tuy nhiên, thông tin không bị ngăn chặn hoàn toàn khi một số tìm kiếm về tin tức có liên quan đã cho ra kết quả là những câu chuyện về cầu thủ bóng đá Messi và các nhân vật không liên quan tới Trung Quốc.
Trong khi đó, tờ Hoàn Cầu gọi Hồ sơ Panama là “mưu đồ của thế lực nước ngoài” nhắm vào những đối thủ của phương Tây.
Tập tài liệu mang tên “Hồ sơ Panama” được Hiệp hội phóng viên điều tra quốc tế (ICIJ) có trụ sở tại Washington công bố hôm 3/4, dựa trên hơn 11 triệu tài liệu liên quan đến công ty luật Mossack Fonseca ở Panama chuyên lập mạng lưới công ty bình phong để giúp những người giàu khắp thế giới trốn thuế hoặc rửa tiền.
Nghiêm Thu (tổng hợp)
Nguồn : Người đưa tin

Dùng Facebook...giả công an để lừa tiền phụ nữ

 

Qua Facebook, Đức giới thiệu mình là công an để chiếm lòng tin của những phụ nữ nhẹ dạ, sau đó dụ dỗ mượn tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 5/4, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, cơ quan này vừa ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Xuân Nguyên Đức (38 tuổi, trú tại phường Hương Sơ, TP Huế) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dung Facebook...gia cong an de lua tien phu nu
Đức tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp 
Một trong những bị hại của Đức - chị Ngọc Nhi (35 tuổi, trú phường Xuân Phú, TP Huế) cho biết, đầu tháng 9/2015, chị đã làm quen với một người đàn ông qua Facebook. Anh ta tự giới thiệu mình tên Đức, cán bộ quản giáo tại Trại tạm giam Công an TP Huế.
Sau lần gặp đầu tiên, Đức đã ngỏ lời mượn 500.000 đồng, hứa đến tháng nhận lương trả lại. Nghe vậy, chị Nhi không ngần ngại đưa tiền cho Đức mượn.
Thấy dễ dàng, tên này đã nhiều lần mượn tiền chị Nhi, tổng cộng là 2 triệu đồng.
Sau 2 tháng không thấy Đức trả tiền, chị Nhi đã gọi điện và nhắn tin để đòi tiền nhưng hắn vẫn vòng vo. Không lâu sau đó, hắn đã khóa máy và xóa tài khoản trên Facebook rồi lẩn trốn.
Với thủ đoạn trên, vào đầu năm 2016, tên Đức đã làm quen, lừa đảo của chị Minh Thư (34 tuổi, trú ở thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) với số tiền 2,5 triệu đồng.
Để tạo lòng tin, Đức đã tải trên mạng một ảnh cán bộ công an trại giam để khoe với chị Thư là bạn thân của mình.
Tại cơ quan công an tên Đức đã khai nhận, ngoài giả danh cán bộ quản giáo trại giam để thực hiện 2 vụ lừa đảo nói trên, hắn còn lừa lấy xe máy của một thợ sửa xe trên đường Tôn Thất Thiệp (TP Huế) để đưa đi cầm đồ để lấy 2 triệu đồng. Có được số tiền trên Đức sử dụng để ăn chơi tiêu xài cá nhân.
Theo Công an TP Huế, Đức là kẻ có 2 tiền án về Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý gây thương tích.
* Tên nạn nhân đã thay đổi.
Mời quý độc giả xem video:
Theo Zing News

Công dân không được tiếp cận thông tin gây nguy hại lợi ích Nhà nước

VOV.VN - Công dân không được tiếp cận thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia.

** Sáng nay (6/4), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật tiếp cận thông tin với 88,64% tổng số đại biểu có mặt. Luật tiếp cận thông tin gồm 5 chương 37 điều và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2018.
Luật quy định về: Thông tin công dân được tiếp cận, Thông tin công dân không được tiếp cận, Quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin, Phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin, Thông tin phải được công khai…
Theo UBTVQH, Hiến pháp xác định rõ quyền tiếp cận thông tin là quyền cơ bản của công dân. Do vậy, Luật tiếp cận thông tin thể chế hóa quy định này của Hiến pháp, bảo đảm để công dân nước CHXHCN Việt Nam được thực hiện đầy đủ quyền của mình.
cong dan khong duoc tiep can thong tin gay nguy hai loi ich nha nuoc hinh 0
Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua các dự án Luật 
Về thông tin công dân được tiếp cận, Luật quy định công dân được tiếp cận thông tin của cơ quan nhà nước, trừ thông tin gồm: thông tin thuộc bí mật nhà nước, bao gồm những thông tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ, các lĩnh vực khác theo quy định của luật.
Công dân cũng không được tiếp cận thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác; thông tin thuộc bí mật công tác; thông tin về các cuộc họp nội bộ của cơ quan; các tài liệu do cơ quan soạn thảo cho công việc nội bộ.
Về các hành vi bị nghiêm cấm, có đại biểu đề nghị bổ sung quy định nghiêm cấm cung cấp thông tin nhạy cảm liên quan đến trẻ em gái, thông tin gây kỳ thị về giới. UBTVQH cho rằng thông tin nhạy cảm liên quan đến trẻ em gái là nạn nhân của nạn buôn người, mại dâm... là các thông tin nếu cung cấp sẽ xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân. Nội dung này đã được quy định nghiêm cấm cung cấp như quy định tại dự thảo Luật.
Đối với thông tin gây kỳ thị về giới, tiếp thu ý kiến đại biểu, UBTVQH đã cho bổ sung nội dung này vào điều cấm cung cấp và thể hiện tại khoản 3 Điều 11 của dự thảo Luật.
Trước đó ngày 24/3/2016, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự án Luật tiếp cận thông tin. Nhìn chung, các ý kiến nhất trí với nhiều nội dung của dự thảo Luật, đồng thời cho ý kiến vào một số điều, khoản cụ thể.
** Với 345/451 đại biểu có mặt biểu quyết thông qua (bằng 88,06%), sáng nay, Quốc hội cũng đã thông qua Luật dược (sửa đổi) với 14 chương, 116 điều. Luật này quy định về chính sách của Nhà nước về dược và phát triển công nghiệp dược; hành nghề dược; kinh doanh dược; đăng ký, lưu hành, thu hồi thuốc và nguyên liệu làm thuốc; dược liệu và thuốc cổ truyền; đơn thuốc và sử dụng thuốc; thông tin thuốc, cảnh giác dược và quảng cáo thuốc; dược lâm sàng; quản lý thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; thử thuốc trên lâm sàng và thử tương đương sinh học của thuốc; quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc và quản lý giá thuốc.
Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Luật dược bổ sung quy định nhà nước có chính sách quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực; chính sách khuyến khích phát triển chuỗi nhà thuốc; khuyến khích đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực dược, tiếp cận sớm thông tin về danh sách biệt dược gốc, sinh phẩm sắp hết hạn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, dữ liệu thử nghiệm lâm sàng.
Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng cho biết đã tiếp thu ý kiến của đại biểu và đề nghị Chính phủ nghiên cứu, sớm chuẩn bị dự án Luật y dược cổ truyền. Đối với ý kiến đề nghị cân nhắc việc cho phép bán thuốc tại siêu thị để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, việc quy định bán thuốc tại siêu thị là phù hợp với xu thế của thế giới và để tiện lợi cho người dân. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, dự thảo Luật đã quy định siêu thị phải có người phụ trách chuyên môn về dược và chỉ được phép bán các loại thuốc thông thường theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.
** Với 88,64% số đại biểu có mặt biểu quyết, Quốc hội cũng đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.
Trước đó ngày 22/3/2016, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường cho ý kiến về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, UBTVQH đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo luật.
Theo đó, Luật đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT (Điều 1); về sửa đổi, bổ sung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (Điều 2); về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế (Điều 3).
** Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu (sửa đổi) với 91,30% % số đại biểu có mặt tán thành.
Luật này gồm 5 chương, 22 điều, quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, thời điểm tính thuế, biểu thuế; thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu./.
Lại Thìn/VOV.VN

Thu giữ quẩy ngậm hóa chất sắp chui bụng dân

22:45:00 06/04/2016

Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An bất ngờ kiểm tra tại các cơ sở chế biến, sản xuất trên địa bàn TP Vinh phát hiện nhiều cơ sở sử dụng các chất hóa học, phụ gia không rõ nguồn gốc trong sản xuất thực phẩm.

Chiều ngày 6/4, Phòng CSĐT tội phạm về Môi trường (PC49 - Công an Nghệ An) cho biết, trong hai ngày 5 và 6/4, cơ quan này bất ngờ kiểm tra phát hiện, nhiều cơ sở sản xuất sử dụng chất phụ gia, hóa học không rõ nguồn gốc.
Thu giữ quẩy ngậm hóa chất sắp chui bụng dân - Ảnh 1.
 Cơ quan Công an kiểm tra phát hiện nhiều chất hóa học, chất lỏng không rõ nguồn gốc
Theo đó, sáng ngày 6/4, cơ quan Công an phát hiện một cơ sở tại K.5, phường Đội Cung, TP Vinh (Nghệ An) sử dụng nhiều chất phụ gia, chất hóa học lỏng không rõ nguồn gốc.
Tại cơ sở này, cơ quan Công an thu giữ 14kg chất bột màu trắng, 21 lít chất lỏng không rõ nguồn gốc xuất xứ và 21kg quẩy đã thành phẩm.
Chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ liên quan đến sản xuất, kinh doanh, cũng như nguồn gốc các chất phụ gia thu được.
Trước đó, ngày 5/4 cơ quan Công an đã phát hiện cơ sở sản xuất do Phạm Thị Trang (29 tuổi, trú tại phường Đội Cung, TP Vinh) sử dụng chất tẩy trắng, nhuộm màu cho măng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Tiến hành kiểm tra cơ sở này, cơ quan chức năng thu giữ khoảng 10 tấn măng đã qua sơ chế, được ngâm với nước có pha chất bột màu vàng.
Cùng ngày, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở do ông Lê Đức Sơn (46 tuổi, phường Đội Cung), phát hiện 500kg măng đã qua sơ chế và 15 tấn măng mới nhập về còn đựng trong các bao bì.
Thu giữ quẩy ngậm hóa chất sắp chui bụng dân - Ảnh 2.
 Công nhân đang sử dụng chất phụ gia, hóa học không rõ nguồn gốc để sản xuất
Cùng lúc đó, một số công nhân tại cơ sở này đang sử dụng chất bột màu vàng pha với nước để ngâm măng.
Ngoài ra tại cơ sở này, phát hiện thêm 1 thùng đựng chất bột màu trắng có trọng lượng 27kg.
Theo ông Lê Đức Sơn, số chất trắng nói trên không biết tên gì, nguồn gốc xuất phát được cho là từ Trung Quốc. Số chất bột màu vàng sử dụng ngâm măng, nhuộm màu bán tại các đầu mối thu mua trên các chợ.
Hiện tại, cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành niêm phong tất cả các sản phẩm, mẫu vật thu được. Đồng thời, gửi các mẫu đi kiểm tra để tiếp tục làm rõ vụ việc.
Theo Vietnamnet

Được hứa bồi thường 5,76 tỷ, Thu Minh vẫn kiên quyết kiện đòi 12 tỷ

Nhật Duy |
Được hứa bồi thường 5,76 tỷ, Thu Minh vẫn kiên quyết kiện đòi 12 tỷ

Trong buổi họp báo sáng 6/4, phía công ty dự án căn hộ penthouse mà Thu Minh định mua 1 năm trước cho biết nữ ca sĩ đã đưa đơn kiện ra tòa án quận 3. Sau ngày hôm nay, phía công ty cũng sẽ làm việc với tòa án để giải quyết rõ ràng vụ việc.



Ngày 5/4, ca sĩ Thu Minh viết trên trang cá nhân dòng trạng thái bày tỏ sự thất vọng đến chủ đầu tư dự án Léman Luxury Apartments.
Bởi cô cho rằng họ đã có sự "dối trá và lật lọng" trong quá trình làm việc, khiến giấc mơ về căn nhà mơ ước của cô dành cho con trai không thể thành hiện thực.
Một năm trước, Thu Minh và chồng đã đến ký hợp đồng và đặt cọc căn hộ này. Nữ ca sĩ còn khẳng định sẽ kiện công ty C.T Phương Nam - chủ đầu tư dự án này ra tòa và cập nhật thông tin đến mọi người.
Sáng 6/4, phía công ty Cổ phần C.T Phương Nam – chủ đầu tư dự án Leman Luxury Apartments đã có buổi họp báo để giải thích về những khúc mắc xoay quanh số tiền trong hợp đồng kiện tụng với ca sĩ Thu Minh.
Trước buổi họp báo hôm nay, đại diện công ty đã liên hệ với Thu Minh nhưng không nhận được sự trả lời.

Đại diện công ty C.T Phương Nam
Đại diện công ty C.T Phương Nam
Bà Quỳnh Mai, đại diện công ty nhắc lại hợp đồng mua bán của ca sĩ Thu Minh vào đầu năm 2015: "Vào ngày 10/1/2015, Thu Minh và chồng mua 2 căn hộ penthouse PD1 và PD2, tầng 23 và 24 thuộc tòa nhà Léman Luxury Apartments.
Khi ký hợp đồng, thay vì phải nộp 15,8 tỷ tương đương 25% tổng giá trị hợp đồng cho lần thanh toán đợt 1 thì khách hàng nói là khó khăn nên đề nghị phía công ty chỉ thanh toán được 2 tỷ đồng.
Công ty đã thông cảm và đồng ý ký phụ lục.
Ngày 10/9/2015, bà Thu Minh yêu cầu thanh lý hợp đồng với lý do công ty chậm giao nhà.
Đại diện công ty đã đưa ra lời giải thích với các lý do khách quan từ cơ quan nhà nước nhưng không được sự thông cảm từ phía Thu Minh. Do vậy hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng vào ngày 24/11/2015.
Một tuần sau đó, chúng tôi đã chuyển khoản thanh toán gốc và lãi suất của Thu Minh là 2.002.541.667 đồng. Vào ngày 5/2/2016, chúng tôi đã thanh toán thêm cho Thu Minh số tiền bồi thường hợp đồng là 1 tỷ đồng.
Tổng số tiền công ty đã trả cho Thu Minh tính đến thời điểm này là hơn 3 tỷ đồng".
Đại diện công ty nói thêm, tổng số tiền của căn hộ mà Thu Minh có ý định mua 1 năm trước trị giá trên hợp đồng chỉ khoảng 63 tỷ đồng, không tới con số 90 tỷ như nữ ca sĩ nói trên trang cá nhân.
Luật sư Linh, người phụ trách hợp đồng giữa Thu Minh với công ty C.T Phương Nam cho biết, hiện phía Thu Minh đã đệ đơn lên Toà án Quận 3 khởi kiện công ty với con số đòi bồi thường lên 12 tỷ, mặc dù trong thỏa thuận đền bù giữa hai bên ban đầu chỉ là 5,76 tỷ.
Ông Linh cho biết, con số 12 tỷ này phía công ty cũng không rõ là bên Thu Minh căn cứ vào đâu và khẳng định đó là quyền của bên đệ đơn.
Hiện Tòa án Quận 3 đã gửi cho công ty C.T Phương Nam thông báo thụ lý vụ án.
Bà Quỳnh Mai cho biết thêm, chính vì bài viết của ca sĩ Thu Minh trên trang cá nhân đang gây cho công chúng sự hiểu lầm và đó là những thông tin thiếu trung thực, gây ảnh hưởng uy tín của công ty.
Chính vì vậy, công ty C.T Phương Nam quyết định sẽ khởi kiện Thu Minh tại Tòa án Nhân dân Quận 3 về việc cố tình gây thiệt hại đến thương hiệu và hoạt động kinh doanh của công ty. Đồng thời con số 12 tỷ sẽ được công ty làm rõ tại tòa.
Vì theo như thỏa thuận giữa hai bên, số tiền cuối cùng công ty chấp nhận đền bù cho Thu Minh chỉ là 5,76 tỷ, và hiện họ đã thanh toán cho nữ ca sĩ 1 tỷ đồng (không tính phần gốc và lãi của 2 tỷ mà Thu Minh đã được hoàn trả).

Một phần hợp đồng mua bán nhà của Thu Minh và công ty
Một phần hợp đồng mua bán nhà của Thu Minh và công ty
Giải thích về con số đền bù 5,76 tỷ trong thỏa thuận khi thanh lý hợp đồng, chị Mai Tâm - quản lý truyền thông của dự án phân tích: "Thông thường, số tiền bồi thường hợp đồng sẽ là 20% trên chi phí – số tiền khách hàng đã đóng vào.
Tuy nhiên, do sai sót của bên soạn thảo hợp đồng từ phía công ty là đền bù tỷ lệ phần trăm trên tổng số tiền của căn hộ nên hai bên đã ký kết thêm thoả thuận với nhau mà theo đó, Thu Minh yêu cầu được đền bù 5,76 tỷ và được công ty chấp thuận.
Nữ ca sĩ đề nghị được thanh toán trong vòng tháng 3.
Trong quá trình đó, chủ đầu tư đã chuyển trước số tiền đền bù 1 tỷ đồng bên cạnh khoản lãi và gốc (hơn 2 tỷ) mà Thu Minh đã được hoàn nhận.
Số tiền bồi thường còn lại được công ty vạch ra lộ trình thanh toán.
Tuy nhiên, trước động thái vi phạm về nguyên tắc bảo mật thỏa thuận của hai bên và vì đơn kiện ra tòa từ phía Thu Minh, công ty buộc ngưng việc thanh toán khoản 4,76 tỷ còn lại và nhờ tòa án giải quyết".
Chị Mai Tâm khẳng định, Thu Minh mua nhà với tư cách khách hàng cá nhân, hoàn toàn không có liên quan đến chiến dịch PR thương mại.
"Công ty chúng tôi chưa bao giờ sử dụng hình ảnh của Thu Minh cho vấn đề về truyền thông. Thông tin mua nhà được báo chí đưa chỉ là đến từ phía của Thu Minh.
Đây chỉ là một hợp đồng mua bán thông thường, chỉ khác khách hàng là người nổi tiếng", chị nói.

Công trình xây dựng của dự án Léman đang trong giai đoạn hoàn thành
Công trình xây dựng của dự án Léman đang trong giai đoạn hoàn thành
Trong ngày hôm nay, phía công ty C.T Phương Nam cũng sẽ đưa đơn khởi kiện ca sĩ Thu Minh lên toà.
Liên lạc với Thu Minh, phía nữ ca sĩ cho biết sẽ có buổi họp báo nói rõ vụ việc này sau.
theo Kenh14/TTVN

Ồ ạt lập mộ giả chờ giải tỏa

Ngay sau khi chính quyền Đà Nẵng công bố quy hoạch dự án Khu di tích đồi Trung Sơn, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, những ngày qua tại đây xuất hiện hàng trăm ngôi mộ giả chờ giải tỏa.


 
Một ngôi mộ xây dang dở sau khi bị xã Hòa Liên cắm mốc đình chỉ xây dựng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Một ngôi mộ xây dang dở sau khi bị xã Hòa Liên cắm mốc đình chỉ xây dựng - Ảnh: Trường Trung
Hàng trăm mộ giả mọc trong đêm
Để có đất lập mộ, nhiều người đã tìm cách chặt hạ nhiều cây xanh tại đây để dựng mộ.
Có mặt tại đồi Trung Sơn, nhóm PV chứng kiến nhiều vạt rừng đổi màu vì cây vừa bị chặt phá. Ngọn đồi rộng hơn 12ha này đang xuất hiện ngày càng nhiều hố với dấu vết đào lấy cát còn tươi mới.
Trong khi đó tại khu vực có diện tích cây rừng bị chặt phá, nhiều ngôi mộ giả được đắp cao sơ sài bằng cát trắng.
Theo quả quyết của ông Võ Chí Thanh - trưởng thôn Trung Sơn thì đây chính là những ngôi mộ giả vừa mới được đắp trong những đêm vừa qua.
“Mấy ngôi mộ này không cần xi măng, gạch đá vì ở đây toàn cát nên “dựng” mộ rất nhanh. Cách đây một tuần khi TP chính thức công bố quy hoạch, tôi có vào đây xem thử thì khu vực này hoàn toàn không có ngôi mộ nào cả. Dân địa phương ở đây đều biết khu vực nào có mộ, khu vực nào không” - ông Thanh cầm nắm cát mới của khu mộ giả khẳng định.
Theo ông Thanh, hiện có hơn 100 ngôi mộ giả ở nhiều khu vực rừng vừa bị chặt phá đã mọc lên.
Trong khi đó, ghi nhận tại khuôn viên nghĩa trang khu vực phía tây đồi Trung Sơn cho thấy tại đây cũng có một số khu mộ giả vừa mới xây còn nham nhở. Những ngôi mộ này mới xây xong phần thô, chưa tô trát hoàn thiện thì bị chính quyền xã Hòa Liên phát hiện buộc đình chỉ xây dựng.
Ngay sau khi có thông tin về việc nhiều đối tượng lẻn vào khu vực đã công bố quy hoạch để lập mộ giả, trong sáng 6-4, lực lượng quy tắc đô thị huyện Hòa Vang cùng Kiểm lâm Hòa Vang và cán bộ xã Hòa Liên cũng đã có mặt kiểm đếm số cây rừng bị chặt phá và mộ giả được dựng lên trong khu vực này.
Quy hoạch thành khu tâm linh
Theo ông Nguyễn Thu - chủ tịch UBND xã Hòa Liên, khu đồi Trung Sơn rộng 12 ha nói trên vừa được TP Đà Nẵng quy hoạch và giao cho Công ty TNHH Đầu tư NLPT xây dựng lại khu du lịch tâm linh.
Tuy nhiên hiện người dân vẫn “chưa an tâm” với dự án này vì trên địa bàn hiện có quá nhiều dự án đã “treo” trước đó khiến cuộc sống của người dân bị xáo trộn.
Cũng theo ông Thu, hiện có 62 hồ sơ là nhà cửa, vật kiến trúc khác (như công trình văn hóa, lăng mộ các loại) nằm trong khu vực quy hoạch phải di dời, giải tỏa.
Trong 62 hồ sơ này có đến 42 hồ sơ nhà cửa và đa số các hộ này đều muốn di dời đến nơi ở mới để có cuộc sống tốt hơn.
“Tuy nhiên hiện vẫn có một số hộ dân vẫn chưa chịu di dời nên tìm cách phản ứng”- ông Thu nói.
Trả lời câu hỏi vì sao lại “xuất hiện nhiều mộ giả nằm trong vùng đã công bố quy hoạch”, ông Thu cho rằng: “Hiện vẫn chưa thể khẳng định những ngôi mộ giả này do ai làm ra. Trước mắt xã phối hợp với các lực lượng của huyện tiến hành kiểm đếm số cây bị chặt phá và mộ giả. Sau đó sẽ họp với hội đồng các gia tộc trong làng để xác định lại mồ mả quanh khu vực này trước khi giải quyết. Hiện trách nhiệm quản lý vẫn thuộc về địa phương”- ông Thu nói.
Trong khi đó trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Công ty TNHH Đầu tư NLPT (đơn vị được TP giao đầu tư dự án) cho biết: khi nào địa phương bàn giao đất sạch (đã giải tỏa, di dời xong - PV) thì công ty mới bắt tay vào triển khai dự án xây dựng khu du lịch tâm linh bao gồm trùng tu, nâng cấp di tích nhà bia cũng như tôn tạo cảnh quan đình làng Trung Sơn…
Cũng theo vị đại diện này, phía nhà đầu tư sẽ chịu toàn bộ phần kinh phí xây dựng đồng thời tham gia hỗ trợ kinh phí đền bù giải tỏa với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 50 tỷ đồng.
Theo Trường Trung - Tuổi trẻ

Xe khách cố tình chắn phương tiện vào cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Việt Hùng (Vietnam+) Bản in

Dự án đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng có 6 làn xe, tốc độ tối đa 120km/giờ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Hai chiếc xe khách chạy tuyến Hải Phòng-Hà Nội đã cố tình nằm chắn ngang trước cửa trạm thu phí đầu tiên của tuyến đường cao tốc Hải Phòng-Hà Nội (tại Km894 hướng Hải Phòng đi lên Hà Nội) khiến phương tiện phía sau không thể lưu thông.

Xác nhận với phóng viên VietnamPlus vào tối nay (ngày 6/4), ông Trần Anh Tú, Giám đốc Ban quản lý khai thác đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng cho biết, sự việc xảy ra vào lúc 18 giờ chiều tối hôm nay.

Theo ông Tú, hai xe khách mang Biển kiếm soát 15B-02491 và 15B-02492 chạy tuyến Đồ Sơn-Yên Nghĩa đã chắn ngang đường trước cửa trạm thu phí đầu tuyến hướng từ Hải Phòng chạy lên Hà Nội của tuyến đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

“Do hai phương tiện này nằm ‘chình ình’ ngang đường nên tất cả các phương tiện chạy phía sau không thể lưu thông trên tuyến cao tốc hướng từ Hải Phòng-Hà Nội,” vị Giám đốc Ban quản lý khai thác đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng cho hay.

Ngay sau khi biết được sự việc, Ban quản lý khai thác đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đã phối hợp với lực lượng Cục Cảnh sát giao thông (C67-Bộ Công an) và Công an trật tự thành phố Hải Phòng để hướng dẫn phân luồng đồng thời làm việc với chủ hai xe khách này.

“Đến 18 giờ 15, tuyến đường đã được giải tỏa và phương tiện có thể lưu thông trở lại bình thường. Hiện, hai phương tiện này đã được kéo vào làn dừng khẩn cấp để lực lượng công an làm việc với các chủ xe,” ông Tú khẳng định.

Đặt câu hỏi đến việc nguyên nhân nhà xe cố tình chắn ngang trước cửa trạm thu phí là để phản đối việc tăng giá vé trên đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng bắt đầu thực hiện từ ngày ngày 1/4 vừa qua (tăng 25%), ông Tú cho rằng, phía đơn vị đang làm việc với lực lượng chức năng để tìm hiểu động cơ “bức xúc” phía sau của việc hai xe khách này cản trở phương tiện chạy vào đường cao tốc.

“Việc phương tiện cố tình cản trở xe khác lưu thông trên đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng chắc chắn là hành vi vi phạm pháp luật,” vị đại diện này quả quyết.

Bên cạnh đó, ông Tú cũng nhìn nhận, đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đã được Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) điều chỉnh tăng mức thu phí sử dụng đường bộ từ ngày 1/4. Nếu chủ phương tiện cảm thấy phí đường quá cao thì có thể tự ý lựa chọn chạy trên tuyến đường này hoặc Quốc lộ 5 bởi quyền lựa chọn đi đường nào là thuộc về tài xế.

Trước đó, từ ngày 1/4, Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) sẽ điều chỉnh tăng mức thu phí sử dụng đường bộ đối với đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng (tăng 25%) và Quốc lộ 5 (tăng thêm 50%).

Biểu mức thu phí đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Theo cam kết của VIDIF, đây là đợt tăng phí "nóng" cuối cùng của dự án, từ những năm sau mức phí đường cao tốc sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng giảm hàng năm và mức phí Quốc lộ 5 cứ 3 năm tăng 18% theo quy định của Nhà nước.

Thừa nhận là công trình có hiệu quả kinh tế-xã hội nhưng việc thu hồi vốn gặp nhiều khó khăn, ông Đào Văn Chiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị VIDIFI cho biết, nếu không tăng phí theo phương án tài chính đã được các Bộ, ngành phê duyệt thì phương án tài chính không đảm bảo và sẽ không đủ trả lãi ngân hàng.

Lãnh đạo của VIDIFI cũng cho hay, đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng được xây dựng với tổng mức đầu tư 45.000 tỷ đồng, suất đầu tư 10,8 triệu USD/km 4 làn xe, phần lớn vay vốn lãi suất thương mại dao động 10,5-11,4% trong thời gian 30 năm. Mức phí thu cao tốc được thu tương đương Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây là 2.000 đồng/km xe tiêu chuẩn. Mức phí này được đưa ra theo lộ trình phù hợp với phương án tài chính xây dựng tuyến đường đã được các Bộ, ngành phê duyệt.

Ngay sau khi VIDIFI đưa ra quyết định tăng phí đối với 2 tuyến đường này, nhiều doanh nghiệp vận tải có xe chạy qua cảm thấy “sốc” và khẳng định dù phí tăng cao nhưng chưa thể điều chỉnh giá cước bởi phải có lộ trình, thời gian. Biện pháp duy nhất của đơn vị vận tải là phải tính toán, cắt giảm chi tiêu tối đa có thể để bù đắp vào khoản điều chỉnh tăng phí này, thậm chí có thể tính đến việc giãn tần suất, nốt khai thác nếu quá khó khăn./.

Dự án cao tốc Hà Nội-Hải Phòng khởi công từ tháng 5/2008 và thông xe vào ngày 5/12/2015 với tổng chiều dài là 105,5km, quy mô 6 làn xe chạy, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế là 120km/giờ. Bề rộng nền đường 33m, 54 cầu lớn nhỏ, 108 cống chui dân sinh, 9 nút giao liên thông khác mức.

Với tổng mức đầu tư 45.487 tỷ đồng, tuyến cao tốc dài 105km với 6 làn xe, tốc độ thiết kế 120km/giờ sẽ giúp thời gian chạy xe từ Hà Nội xuống Hải Phòng còn 1 giờ.

Sức khỏe của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã khá hơn sau cơn nguy kịch

“Hiện tại ba tôi có thể ăn cháo, nghe nhạc nhưng vẫn còn nằm trong phòng theo dõi chứ chưa được ra ngoài”, con trai của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cho biết.

Trong buổi gặp gỡ truyền thông tại TPHCM chuẩn bị cho chương trình “Vàng son một thuở” sẽ ra mắt tại Hà Nội sắp tới, anh Nguyễn Quang, con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã có những chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại của bố anh, nhạc sĩ đã khỏe hơn nhiều, có thể ăn cháo, nghe nhạc, tuy nhiên bác sĩ vẫn yêu cầu nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi. Hiện vẫn hạn chế người vào thăm nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.
Trong chương trình đặc biệt “Vàng son một thuở” lần này sẽ giới thiệu những tác phẩm của các nhạc sĩ tên tuổi mà những tác phẩm của họ đã đi vào lòng công chúng trong nhiều thế hệ: Nhạc sĩ Phạm Duy, Nguyễn Ánh 9, Ngô Thụy Miên, Anh Bằng, Quốc Dũng, Vinh Sử...
suc khoe cua nhac si nguyen anh 9 da kha hon sau con nguy kich hinh 0

Nhạc sĩ Nguyễn Quang là giám đốc âm nhạc của chương trình chia sẻ, trải qua 5 số, đến số thứ 6 lần này sẽ là đêm gala giới thiệu những phần hay nhất mà các số trước đã thực hiện. Nhạc sĩ cho biết, bản thân là nhạc sĩ, xuất thân trong gia đình cũng có ba làm nhạc sĩ nên anh rất hiểu và thông cảm cho những người làm công việc sáng tác. Trong chương trình này, anh sẽ cố gắng để hoà âm, làm mới những ca khúc quen thuộc để tôn vinh những nhạc sĩ đã ghi dấu trong lòng khán giả của nhạc Việt.
suc khoe cua nhac si nguyen anh 9 da kha hon sau con nguy kich hinh 1

Nhạc sĩ cũng cho biết thêm, khi thực hiện chương trình, yếu tố nghệ thuật luôn được đặt cao hơn yếu tố thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả Hà Nội. Đã có lượng khán giả trung thành sau 5 số trước của chương trình nên vấn đề vé không phải là chuyện quá khó.
suc khoe cua nhac si nguyen anh 9 da kha hon sau con nguy kich hinh 2
Những nghệ sĩ có mặt trong buổi giới thiệu chương trình
suc khoe cua nhac si nguyen anh 9 da kha hon sau con nguy kich hinh 3
Danh ca Bảo Yến
suc khoe cua nhac si nguyen anh 9 da kha hon sau con nguy kich hinh 4

Vợ chồng Bảo Yến - Quốc Dũng sẽ có một tiết mục biểu diễn chung. Ngoài ra, Bảo Yến còn song ca với danh ca Tuấn Ngọc, nhưng tiết mục chưa được chia sẻ để dành bất ngờ cho khán giả.
Đặc biệt, Bảo Yến cho biết, ca khúc "Tình khúc thứ nhất" của nhạc sĩ Vũ Thành An chị từng mơ ước được biểu diễn trên sân khấu từ năm 21 tuổi nhưng đến nay ước mơ này mới thành hiện thực.
Bà Ngô Mai Hà - em gái nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên, vợ của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu cũng có mặt trong chương trình. Từng tham gia đêm nhạc Ngô Thụy Miên của anh trai ngoài Hà Nội nên bà đánh giá khá cao chuỗi chương trình vì được thực hiện rất hoành tráng và nghiêm túc, tôn vinh được những người nhạc sĩ như tiêu chí chương trình đã đưa ra.
Đêm nhạc "Vàng son một thuở" sẽ được diễn ra vào ngày 24/4 tới tại Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội./.


Theo Dân trí

Cựu danh thủ Ruud Gullit đã có mặt tại TP.HCM

Trưa ngày 6/4, cựu danh thủ Hà Lan Ruud Gullit đã có mặt tại TP.HCM để mở đầu cho hành trình rước Cúp Champions League.

Khoảng 12h, Gullit chính thức đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất trước khi lên xe và có mặt tại khách sạn vào khoảng 13h30. Chờ đón cựu danh thủ người Hà Lan tại đây có khoảng 40 CĐV, hầu hết là các bạn trẻ.
Nhưng đáng tiếc là Gullit đã không thể dành nhiều thời gian cho người hâm mộ khi đi cùng anh là hàng chục vệ sĩ. Cựu danh thủ 53 tuổi tỏ ra khá tiếc nuối với điều này, ông vẫy tay chào mọi người và liên tục ngoái nhìn, nở nụ cười thân thiện khi tiến vào khách sạn. Thái độ thân thiện này của Gullit cũng giúp người hâm mộ vui vẻ phần nào sau hơn một giờ chờ đợi dưới nắng gắt.
cuu danh thu ruud gullit da co mat tai tp.hcm hinh 0
Danh thủ Gullit (giữa) vẫy tay chào người hâm mộ Việt Nam. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Dù đã lớn tuổi (năm nay 53 tuổi) nhưng Gullit vẫn là một cái tên nhận được sự hâm mộ từ đông đảo những bạn trẻ yêu bóng đá, đặc biệt là bóng đá Hà Lan. Ông được biết đến nhiều với tư cách là một thành viên trong bộ ba “Hà Lan bay” huyền thoại của AC Milan những năm cuối thập niên 1980 – đầu thập niên 1990. Gullit góp công lớn vào 3 chức vô địch Serie A và 2 danh hiệu Champions League (khi đó còn mang tên European Cup) các năm 1989, 1990.
Trong màu áo tuyển Hà Lan, Ruud Gullit ghi được 17 bàn sau 66 trận, góp công lớn giúp đội nhà giành chức vô địch Euro 1988. Ông được trao tặng danh hiệu Quả bóng vàng năm 1987.
Khoảng 22h hôm nay (6/4), một cựu danh thủ khác là Carles Puyol, người từng mang băng đội trưởng của Barca cũng sẽ đến Việt Nam./.
Theo Huy Đăng/Tuổi trẻ

Thép Việt xuất khẩu chưa hết “vận đen”
Nếu ở trong nước, ngành thép đang chịu sức ép lớn của hàng hóa nhập khẩu giá rẻ, thì ở thị trường xuất khẩu, thép Việt cũng chưa hết “vận đen”, khi mới đầu năm đã liên tiếp nhận thêm quyết định gia hạn áp thuế từ các thị trường nhập khẩu.
 
Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) vừa cho biết, Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI) đã ra quyết định tiếp tục giữ nguyên mức thuế chống bán phá giá thêm 5 năm đối với thép cuộn cán nguội của Việt Nam, mức thuế 12,3 - 27,8%.
Trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ bị gia hạn áp thuế đợt này, Việt Nam phải chịu mức khá cao so với Hàn Quốc, Đài Loan, nhưng lại thấp hơn nếu so với Nhật Bản (18,6% - 55,6%) và Trung Quốc (13,6% - 43,5%).
.
Sản xuất thép cuộn cán nguội
Vụ việc được khởi xướng điều tra chống bán phá giá từ năm 2011, theo yêu cầu của nguyên đơn là Công ty PT Krakatau Steel. Tháng 3/2012, Bộ Tài chính Indonesia ra quyết định áp thuế chống bán phá giá ở mức 5,9% - 55,6% (tùy quốc gia) cho sản phẩm nói trên.
Đến tháng 9/2015, Indonesia tiến hành rà soát thuế theo quy định, sau đó tiếp tục áp thuế chống bán phá giá với quan điểm không đổi trong quá trình điều tra rà soát.
Trong khi đó, tại Malaysia, đường đi của thép Việt vào thị trường này cũng gập ghềnh hơn, khi Bộ Công nghiệp và Thương mại quốc tế Malaysia (MITI) đã ban hành kết luận sơ bộ về vụ việc điều tra chống bán phá giá với sản phẩm thép cuộn cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam.
Theo đó, nhằm ngăn chặn thiệt hại gây ra cho ngành sản xuất nội địa, Malaysia quyết định áp dụng mức thuế chống bán phá giá tạm thời, tương ứng với biên độ phá giá 4,58 - 10,55% cho thép Việt Nam.
Tại thời điểm cuối năm 2015, sản phẩm ống thép cuộn các-bon (Circular Welded Carbon-Quality Steel Pipe - CWP) cũng bị Hoa Kỳ khởi xướng điều tra chống bán phá giá.
Số liệu của Hải quan Hoa Kỳ cho thấy, giá trị nhập khẩu ống thép hàn các-bon từ Việt Nam vào Hoa Kỳ trong năm 2014 là 60,6 triệu USD, đây là mức nhập khẩu lớn nhất trong số các nước bị điều tra.
Bên cạnh đó, biên độ phá giá cáo buộc đối với các doanh nghiệp Việt Nam cũng cao nhất, ở mức 113,18% so với một số quốc gia cũng bị Hoa Kỳ khởi kiện.
Ông Hồ Nghĩa Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết, năm 2015 là năm của phòng vệ thương mại đối với ngành thép. Việt Nam đã phải chịu 12 vụ điều tra chống bán phá giá, thì có tới 6 vụ về sản phẩm thép, trong đó 3 vụ do Malaysia và 3 vụ do Thái Lan khởi xướng.
Lý giải vì sao chỉ trong một thời gian ngắn, ngành thép đã bị vướng kiện chống bán phá giá nhiều đến vậy, đại diện VSA cho rằng, do lượng thép xuất khẩu của Việt Nam gần đây tăng cao, lại thêm giá bán ở mức khá thấp, khiến các nước đối tác sử dụng phương án kiện để bảo vệ sản xuất nội địa.
Thép cũng là mặt hàng bị "soi" nhiều, do là ngành công nghiệp cơ bản, các nước đều muốn phát triển, đồng thời bảo hộ sản xuất.
Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập (thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) cho rằng, nguy cơ bị mất thị trường xuất khẩu là rất hiện hữu, nếu các doanh nghiệp thép không điều chỉnh lượng hàng hóa xuất khẩu phù hợp với từng thị trường.
“Các quốc gia nhập khẩu chỉ cần thấy sản lượng thép nhập vào nội địa tăng đột biến là đã đưa vào diện cảnh báo, chưa nói đến giá xuất khẩu”, bà Trang cho biết. Cũng cần nhắc lại, có thời điểm Hiệp hội Gang Thép Malaysia đã lên tiếng cảnh báo sản phẩm thép, tôn tráng kẽm, tôn mạ màu từ Việt Nam nhập khẩu vào Malaysia tăng vọt trong một thời gian ngắn. Phía Malaysia cho biết, nếu Việt Nam không có những điều chỉnh kịp thời thì họ sẽ khởi kiện.
VSA nhận định, trong năm nay, thép Việt sẽ đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt tại thị trường Campuchia, Lào… trước sắt thép giá rẻ từ Trung Quốc đang dồn vào đây. Còn tại các thị trường Indonesia, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ, thép Việt tiếp tục bị áp thuế chống bán phá giá ở mức cao, nên xuất khẩu sẽ khó khăn hơn.

Thế Hoàng

Nhận tiền “chạy” biên chế bị trinh sát bắt quả tang

Đang nhận số tiền 30 triệu đồng để chạy biên chế cho anh N., Hà bị các trinh sát ập vào bắt quả tang.

Ngày 6/4, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà về có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
nhan tien "chay" bien che bi trinh sat bat qua tang hinh 0
Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà
Thông tin cho biết, qua công tác điều tra, các trinh sát phòng An ninh điều tra phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1966, trú khối phố Xuyên Tây, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) đang “chạy” biên chế cho anh P.T.N., một giáo viên hợp đồng trên địa bàn tỉnh, với giá thỏa thuận là 65 triệu đồng. 
Anh N. thỏa thuận đưa trước cho Hà 30 triệu, sau khi được vào biên chế, sẽ đưa nốt 35 triệu còn lại.
Khoảng 20h ngày 4/4, tại quán cà phê Long (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình), khi Hà đang nhận 30 triệu đồng của bà P. (mẹ anh N.) thì bị các trinh sát ập vào, bắt quả tang. 
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ./.
Theo Kim Thái/An ninh Thủ đô

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32