MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 281
(ĐC sưu tầm trên NET)
Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội chiều 4/4, nhà sử học
Dương Trung Quốc đánh giá những lời xin lỗi của Bộ trưởng Cao Đức Phát
là minh bạch và sẽ được người dân chia sẻ, cảm thông. Tuy nhiên minh
bạch phải dựa trên cơ sở khoa học chứ không thể cảm tính. Chính vì thế,
Bộ trưởng Cao Đức Phát phải đưa ra thông điệp chính xác nhất về vấn đề
an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay đang ở mức độ như thế nào.
Nhìn rộng hơn về trách nhiệm của các tư lệnh ngành khi làm sai, điều hành lĩnh vực gây ra bức xúc trong dư luận nhân dân, nhà sử học Dương Trung Quốc khẳng định: “Làm sai mà xin lỗi là cách ứng xử đáng khuyến khích. Nhưng đáng khuyến khích hơn như tôi đã phát biểu cách đây 3 năm là chúng ta phải giã từ lời xin lỗi đi, mà hãy nhận lỗi và sửa chữa là chính. Điều đó mới đáng làm. Như nhiều đại biểu Quốc hội vừa rồi đã phát biểu, chúng ta thiếu trách nhiệm cá nhân, nếu có trách nhiệm cá nhân thì chúng ta xử lý được ngay thôi. Và đằng sau trách nhiệm cá nhân chính là lòng tự trọng của các vị đó. Rồi còn cả câu chuyện “văn hóa từ chức” nữa, tự đánh giá, tự xử mình là quan trọng nhất”.
Vị đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đánh giá, mặt bằng chung của chúng ta hiện nay không có trách nhiệm cá nhân, “cái gì cũng trách nhiệm tập thể”.
“Tư lệnh ngành là khái niệm tôi cho là không chính xác, mà phải phối hợp với nhau trong bộ máy. Có một cái tưởng là kỹ thuật thôi, nhưng tôi đã nói rồi, ở Quốc hội không nên chất vấn từng Bộ trưởng, nếu có chất vấn thì chỉ chất vấn ở những phiên họp của các Ủy ban của Quốc hội về những vấn đề cụ thể thôi. Còn chất vấn ở Quốc hội phải là Thủ tướng hoặc các Phó Thủ tướng và đứng đằng sau là các Bộ trưởng liên quan. Cũng như câu chuyện thực phẩm vừa rồi, có phải chuyện riêng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đâu, nó còn liên quan đến trách nhiệm của Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Y tế kia mà. Đó là chưa tính tới bộ máy chính quyền địa phương - nơi thực thi pháp luật”- ông Quốc phân tích.
Ông Quốc ủng hộ quan điểm được đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) đưa ra tại hội trường Quốc hội mới đây, khi cho rằng nếu nhiệm kỳ qua Thủ tướng mạnh dạn kỷ luật, thậm chí thay thế Bộ trưởng, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các tỉnh sai phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ thì tình hình có thể sẽ khác.
“Đây là chân lý rõ ràng, chẳng có gì phải bàn thêm cả, nhưng cơ chế của mình vẫn là xin - cho, chia sẻ quyền lợi nhiều hơn là vì sự phát triển”- ông Quốc đánh giá.
Như Dân trí đã phản ánh , giải trình trước Quốc hội ngày 1/4, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, trong 5 tháng qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lấy gần 6.000 mẫu phân tích và kết quả cho thấy số mẫu có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép là 5,17%, số mẫu thịt có dư lượng thuốc kháng sinh, chất cấm vượt mức cho phép là 1,92%. “Như vậy là đa số thực phẩm của chúng ta là an toàn nhưng nhân dân không biết nên có cảm giác là tất cả không an toàn”- ông Phát nói.
Ngay lập tức phát biểu này gặp phải phản ứng dữ dội trong dư luận. Tới ngày ¾, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chính thức gửi lời xin lỗi tới người dân: “Tôi cảm thấy rất băn khoăn và ăn năn là tại diễn đàn Quốc hội mình đã không diễn đạt rõ ràng để người dân hiểu rõ ý nghĩ của mình”.
Người đứng đầu ngành nông nghiệp phân trần: "Trong lời phát biểu của mình thì thời điểm đó tôi muốn nói một ý rằng chúng ta đúng là có thực phẩm vi phạm, cũng có nhiều thực phẩm thực sự an toàn nhưng nhân dân không có thông tin hay không có khả năng phân biệt giữa thực phẩm an toàn hay không an toàn”,
Cùng với việc nỗ lực ngăn chặn việc sản xuất thực phẩm kém an toàn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ cùng nhân dân xây dựng các cơ sở sản xuất thực phẩm an toàn có uy tín để thông tin cho nhân dân biết.
"Gia đình chúng tôi cũng ăn cơm bệnh viện, ăn uống, đi chợ như một người dân bình thường. Gia đình tôi cũng có người bị ung thư nên tôi rất thấm thía nỗi lo của người dân, chia sẻ nỗi đau người thân bị ung thư. Cá nhân tôi luôn luôn mong muốn đóng góp để chấn chỉnh tình hình. Như tôi đã nói tại Quốc hội, chúng tôi cam kết, còn làm việc 1 ngày, tôi luôn coi đây là mục tiêu số 1”- ông Phát nói.
Theo cảnh sát, sau khi được di lý về Cà Mau, người đàn ông 44 tuổi này khai nhận thời gian qua có ghi đề nợ chị Luyến trên 20 triệu đồng, ngoài ra y còn nợ tại địa phương hơn 400 triệu đồng.
Nhiều lần hứa trả tiền cho chị Luyến, nhưng Yép thất hứa vì không có tiền. Tối 29/3, khi xe của Yép về tới Cà Mau thì chị Luyến gọi điện thoại đòi tiền. “Luyến yêu cầu tôi đến phòng trọ của cô ấy, tôi nói Luyến nên ra quán cà phê nói chuyện, nhưng Luyến không chịu” - Yép khai.
Tại phòng trọ của chị Luyến, Yép bị chị buộc phải trả trước 10 triệu đồng, nhưng Yép xin được trả trước 2 triệu đồng, nhưng bị tình cũ khước từ. Không những thế, chị Luyến còn dọa sáng hôm sau sẽ nói chuyện Yép thiếu nợ chị cho nhiều người ở bến xe biết.
“Tôi sợ cô ấy la lớn mọi người sẽ nghe, tôi chỉ đưa tay bịt miệng Luyến, nhưng cô ấy càng la lớn nên tôi đè mặt Luyến xuống nệm, để cô ấy đừng la, nhưng không ngờ làm Luyến tử vong” - Yesp khai.
Sau khi biết chị Luyến chết, Yép đưa thi thể nạn nhân vào nhà vệ sinh, rồi tạo hiện trường giả bằng cách để đầu nạn nhân cắm vào xô nước. Kế tiếp, Yép lấy 2 điện thoại cùng 32 chiếc vòng vàng của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường, về lại nhà trọ gần đó ngủ đến sáng hôm sau thì chạy xe về An Giang, bỏ trốn.
Trên Thanh niên, một điều tra viên cho biết, “Yép rất bình tĩnh khi lực lượng công an mời làm việc. Nghi can luôn miệng nói “Mấy ông làm gì dữ vậy, tôi chỉ có đánh số thôi mà”. Từ khi bị giữ để làm việc đến 4 giờ sáng, Yép luôn quanh co chối tội và đưa ra những bằng chứng ngoại phạm. Nhưng đến khi các điều tra viên nhắc đến gia đình thì Yép nhận tội và bắt hứa 3 điều kiện thì sẽ thành thật khai báo. Khi di lý Yép về Cà Mau, nghi can xuống tinh thần, khóc nhiều và đòi chết”.
Nghi can được xác định tên là Châu Tô Yép, 44 tuổi, ngụ ấp Hòa Thanh, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
Vụ việc xảy ra vào sáng 31/3/2016, người dân phát hiện chị Huỳnh Thị Lưu Luyến (31 tuổi, ngụ phường 6, TP Cà Mau), bị chết trong phòng trọ, đầu cắm vào xô nước. Những người quen biết với chị Luyến cho biết chị Luyến thường đeo nhiều vàng trên người nhưng lúc phát hiện thi thể thì tất cả vàng bị mất.
PV/VOV.VN (tổng hợp)
Lãnh
đạo các trường ĐH đến từ LB Nga trao đổi với phía Việt Nam về những yêu
cầu của việc tuyển sinh du học Nga trong buổi họp báo
Đức Hà/VOV.VN
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục đưa nội dung giáo dục về biển đảo
vào tài liệu Hướng dẫn nhiệm vụ năm học; hướng dẫn các sở giáo dục và
đào tạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt
Nam”; tổ chức tập huấn giáo viên môn Địa lý và môn Lịch sử về nội dung
và cách thức lồng ghép giáo dục biển đảo trong các môn học có liên quan;
tăng cường các hoạt động ngoại khóa về giáo dục biển đảo như tổ chức
các cuộc thi tìm hiểu về biển đảo; lồng ghép vấn đề chủ quyền biển đảo
vào nội dung sinh hoạt đầu tuần, chương trình kỷ niệm các ngày lễ lớn
của dân tộc.
Theo thủ tướng vấn đề giáo dục về biển đảo nói chung (trong đó có vấn
đề chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa) đã được đưa vào dạy học khá toàn
diện trong nhà trường. Do sách giáo khoa giáo dục phổ thông được ban
hành từ những năm học trước nên việc cập nhật bổ sung những vấn đề mang
tính thời sự liên quan đến biển đảo nói chung và chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nói riêng còn chưa kịp thời.
Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý để đưa vào chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới (theo Đề án đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2015) một cách đầy đủ, phù hợp các nội dung giáo dục về Hoàng Sa, Trường Sa; đồng thời tiếp tục đổi mới phương pháp và hình thức dạy học lịch sử nói chung và nội dung biển đảo nói riêng; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức về bảo vệ chủ quyền biển đảo cho học sinh.
“Chiều hôm đó, có một số sinh viên Bình Định, Phú Yên vi phạm, các bạn giải thích ở xa đến nên không biết đường một chiều, lần đầu vi phạm. Các bạn nghe nói sau khi bị phạt lỗi vi phạm còn bị gửi thông báo về trường nên rất sợ và xin chúng tôi bỏ qua”, thiếu úy Chiến kể.
Thiếu úy Chiến định bụng sẽ không xử phạt tiền mà nhắc nhở nhưng nếu chỉ nhắc nhở bằng lời thì sinh viên sẽ không nhớ, nên nhủ thầm thôi thì nhắc nhở bằng cách yêu cầu chép phạt. “Cho các bạn đi cũng được, nhưng các bạn phải chép phạt 20 - 30 lần 'Tôi hứa sẽ không đi ngược chiều nữa' cho nhớ lỗi vi phạm”, Chiến nói.
“Công an thành phố và Ban chỉ huy Đội CSGT Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã thường xuyên quán triệt lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trước hết phải thân thiện với người dân, đúng là việc xử phạt để đảm bảo an toàn trật tự giao thông, nhưng mục đích chính vẫn là tuyên truyền để người ta nhớ, nếu phạt 200.000 - 300.000 đồng thì họ vẫn phải chấp hành, nhưng sinh viên tỉnh xa không có điều kiện, do đó yêu cầu chép phạt là để thấm sâu vào nhận thức của sinh viên”, anh Chiến chia sẻ.
Cũng trong chiều 1.4, đối với một số người lớn tuổi đi chợ Bắc Mỹ An cũng vi phạm lỗi ngược chiều, tổ công tác nhắc nhở nếu lần sau tái phạm sẽ xử phạt nghiêm.
Yêu cầu người vi phạm… học thuộc
Anh Chiến nhớ lại, kể từ khi nhận nhiệm vụ tại Đội CSGT Công an Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng năm 2011 đến nay, anh cùng các cán bộ, chiến sĩ đồng nghiệp thi thoảng cũng áp dụng tình huống không xử phạt mà dùng hình thức cảnh cáo bằng nhiều cách để người vi phạm không tái phạm.
Thiếu úy Chiến cho biết thêm, có lần ở chốt đèn đường Phan Tứ - Ngũ Hành Sơn, Tổ công tác ra hiệu dừng xe một anh vượt đèn đỏ, thông báo với chủ phương tiện lỗi này rất nguy hiểm, dù nhanh một chút nhưng dễ gây tai nạn cho người khác.
“Anh đó giải thích do trễ giờ làm, mình nói nếu trễ thì bây giờ cũng đã trễ rồi và đề nghị anh ấy ra đứng gần trụ đèn tín hiệu giao thông, quan sát khoảng 3-4 lượt đèn rồi mình sẽ giải quyết, sau đó, mình gọi anh ta vào và hỏi, anh thấy người dân chấp hành tốt đèn tín hiệu ra sao, mà chỉ mỗi anh vượt đèn đỏ, cả thành phố đang cố gắng xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, còn anh lại vi phạm”, anh Chiến nhớ lại.
Ban đầu, người vi phạm cự lại “anh không thấy tôi trễ giờ hay sao mà còn bắt đứng”, nhưng sau khi được giải thích, người vi phạm đã chấp hành và nhận lỗi.
Cũng có lần người vi phạm giao thông đi ngược chiều vào đường gom Ngũ Hành Sơn đoạn vòng xoay cầu Tiên Sơn, phía UBND P.Mỹ An, Tổ công tác của anh Chiến thổi dừng xe.
“Gần UBND P.Mỹ An có một tấm bảng với nội dung cấm đi ngược chiều vào đường gom, nhằm dành cho những người tham gia giao thông nhưng không hiểu biển báo, nhưng vẫn có trường hợp vi phạm, nên có lần, mình đề nghị một người vi phạm chịu khó đi bộ đến tấm bảng cách đó vài chục mét, học thuộc nội dung ghi trên bảng rồi quay lại đọc cho Tổ công tác nghe, nếu đọc chính xác từng câu từng chữ một thì Tổ công tác nhắc nhở và cho đi”, anh Chiến kể thêm.
Theo anh Chiến, không có một công thức hay khuôn mẫu nào, Ban chỉ huy Đội cũng không quy định trường hợp nào không phạt, mà anh em CSGT tùy theo tình huống cụ thể, xem xét các lỗi vi phạm lần đầu, hoàn cảnh người vi phạm khó khăn… Tuy nhiên, nếu trường hợp quá đáng, cố tình vi phạm thì lực lượng CSGT kiên quyết lập biên bản.
Xem thêm >>>Choáng váng ‘hết hồn’ với đám cưới: Mẹ chồng tặng vương miện 100 cây vàng cho con dâu!
Ngược lại với Nhã Phương, bạn trai là nhân vật chính của đêm diễn, nhưng Hari Won lại vắng mặt. Đáng lẽ ra cô nên đến cổ vũ tinh thần cho bạn trai như nữ diễn viên "Tuổi thanh xuân".
Trước đó, nam danh hài điển trai đã từng phát biểu trên báo chí rằng sự có mặt của Hari luôn đem đến bất lợi cho anh. Phải chăng vì điều này mà Hari vắng mặt? cô đang dỗi hờn hay vì lo nghĩ cho sự nghiệp của Trấn Thành?
Hơn nữa, cô lại công khai đăng status động viên, chúc mừng chiến thắng của bạn trai cũ trong Cuộc đua kỳ thú 2016. Hari đang cố tình chọc tức Trấn Thành hay cô đang lung lay thực sự?
Một tình yêu lạ trong showbiz, cả hai người thậm chí còn không giống đồng nghiệp, như hai người xa lạ hoàn toàn không biết nhau hay giả vờ không quan tâm? Cả Hari Won và Trấn Thành đều im lặng trước mọi động thái của người kia.
Trong khi đó, Nhã Phương trước scandal của Trường Giang và Quế Vân vẫn tin tưởng và nắm tay bạn trai không rời. Nữ diễn viên "Khúc hát mặt trời" luôn xuất hiện cùng Trường Giang trong mọi sự kiện. Là một đàn chị trong nghề, nhưng có lẽ trong tình trường Hari nên học theo Nhã Phương nếu không muốn mất thêm Trấn Thành!
Đoàn tàu của công ty vận tải đường sắt Amtrak, Mỹ, gặp nạn vào khoảng
8h (giờ địa phương) tại khu vực gần thành phố Chester, phía nam bang
Philadelphia, khi đang trong hành trình từ New York tới Savannah, bang
Georgia, theo New York Times.
Con tàu chở theo 340 hành khách và 7 nhân viên tổ vận hành. Đại diện của
Amtrak thông báo, hơn 30 hành khách đã được chuyển tới bệnh viện, không
ai gặp chấn thương nguy hiểm tới tính mạng.
Cú va chạm mạnh đến mức làm móp méo cả phần phía trước động cơ, vỡ kính chắn gió và khiến nhiều người trên tàu bật khỏi ghế ngồi. Một số nhân chứng cho hay họ còn nhìn thấy cả tia lửa bắn ra.
Cơ quan chức năng đang cố gắng tìm hiểu vì sao chiếc máy xúc, một thiết bị bảo dưỡng, lại xuất hiện trên đường ray vào thời điểm đó. Các nhà điều tra thuộc Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Cục Đường sắt Liên bang Mỹ đã được điều tới hiện trường.
Hành khách Hobdy, 33 tuổi, gặp chấn thương ở đầu gối, miêu tả mọi thứ trở nên lộn xộn và hỗn loạn sau khi tàu đột ngột dừng lại. Hobdy cho biết cô nhìn thấy một số người bị đau lưng, số khác thì phải dùng quần áo để bịt kín những vết thương, ngăn không cho máu chảy ra.
Đây không phải lần đầu tiên tàu của Amtrak gặp tai nạn. Năm ngoái, một
đoàn tàu thuộc quyền quản lý của công ty này cũng bị trật bánh ở
Philadelphia, khiến 8 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Hồi
tháng trước, một đoàn tàu khác lại trật bánh ở khu vực phía tây nam
Kansas, làm 30 người bị thương.
Theo Vũ Hoàng - VnExpress
Theo THX , Tân Tổng thống Myanmar Htin Kyaw ngày 4/4 đã trình Quốc hội Liên bang đề xuất thay đổi 2 trong 4 chức vụ do Chủ tịch Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD), bà Aung San Suu Kyi nắm giữ.
Tổng thống Htin Kyaw đã đề cử ông Myo Thein Gyi làm Bộ trưởng Giáo dục và ông Pe Zin Tun làm Bộ trưởng Điện lực và Năng lượng, thay các vị trí này của bà Suu Kyi.
Hai chức vụ khác của bà Aung San Suu Kyi là Ngoại trưởng và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Myanmar vẫn được giữ nguyên.
Tổng thống Htin Kyaw cũng tìm cách phê chuẩn bổ nhiệm ông Tun Tun Oo làm Tổng chưởng lý và ông Maw Than làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm toán.
Dự kiến, Quốc hội Liên bang Myanmar sẽ thông qua tất các đề cử trên vào ngày 5/4 nếu không có phản đối nào được đưa ra trước 18 giờ ngày 4/4./.
Cơ quan chức năng đánh giá, số chất lỏng trên xe nghi là xăng đặc chủng
của máy bay mà các đối tượng lấy trộm rồi đưa ra bán ngoài thị trường.
Bởi trước đó, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã nhận
thông tin tố giác về hành vi móc nối bơm hút xăng dùng cho máy bay tại
khu vực kho của Công ty TNHH Một thành viên 165 (thuộc Tổng công ty Xăng
dầu Quân đội tại thị trấn Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên) để đưa ra
tiêu thụ bên ngoài.
Còn theo anh Nguyễn Trần Duy, nhân viên trong Bộ phận Kỹ thuật của Sân
bay Quốc tế Nội Bài, loại xăng dùng cho máy bay là khác hẳn so với xăng
dành cho các loại phương tiện giao thông.
Chủ
tịch UBND TP giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối
hợp với Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức khẩn trương kiểm tra, tổ chức khảo
sát địa chất, quan trắc địa hình, tìm hiểu nguyên nhân, kết luận và đề
xuất biện pháp khắc phục xử lý sự cố; tăng cường rà soát, thăm dò hiện
trạng địa chất tại các khu vực khác trên địa bàn để có phương án kịp
thời ứng phó; Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức đảm bảo tuyệt đối an toàn và
điều kiện sinh hoạt cho các hộ dân tại khu vực sụt lún, báo cáo Thành
ủy, UBND TP trước ngày 12/4.
PV/VOV.VN (tổng hợp)
Thông
tin ban đầu, khoảng 12h trưa 4/4 những người dân sống gần khu vực sản
xuất của nhà máy chế biến tinh bột sắn - thuộc HTX cổ phần dịch vụ tổng
hợp Sơn Long, đóng tại xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn bất ngờ nghe thấy
tiếng nổ lớn, sau đó thấy khói bốc lên nghi ngút từ khu vực sản xuất
này.
Theo Doãn Hòa/Tuổi trẻ
Hồng Anh (T/h)
Vinh Quang/VOV-TP HCM
Cách đây 5 năm, tên tuổi của Noh đã lừng danh
thế giới khi anh giành đến 4 HCV gồm 3 HCV ở các cự ly 1.000m, 1.500m và
3.000m và chiếc HCV chung cuộc tại Giải vô địch trượt băng thế giới
2011. Ở kỳ Á vận hội mùa đông diễn ra cùng năm, Noh cũng mang về cho Hàn
Quốc 2 HCV. Một năm sau đó, anh tiếp tục giành thêm 1 HCV giải thế giới
nữa và được xem như một trong những VĐV thể thao trẻ tuổi sáng giá nhất
của Hàn Quốc.
Đến năm 2013, Noh bị chẩn đoán có khối u trong vai trái của mình. Ban đầu, các bác sĩ chỉ phát hiện được một khối u lành tính và Noh được hoãn phẫu thuật để có thể tham gia Thế vận hội mùa Đông 2014 tại Sochi (Nga). Dù vậy, nhà vô địch thế giới cuối cùng cũng không thể tham dự kỳ Olympic đầu tiên trong sự nghiệp vì chấn thương vào giờ chót.
Và rồi đến tháng 1-2014, tin dữ ập đến, các bác sĩ phát hiện ra một khối u ác tính dài đến 13cm trong vai trái của Noh. Sự nghiệp của Noh chấm dứt và anh đã phải vật lộn với căn bệnh quái ác trong hơn 2 năm qua trước khi chị gái Noh Seon-Yeong thông báo trên Facebook rằng anh đã qua đời vào khuya 3-4.
Đã có rất nhiều lời chia sẻ được gửi đến gia đình của chàng VĐV trẻ tuổi tài năng nhưng bạc mệnh này. “Ngày hôm nay, môn trượt băng đã mất đi một người vĩ đại” - nhà vô địch trượt băng vòng ngắn thế giới J.R.Celski viết trên Twitter của mình.
Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Được ủy quyền từ chủ tịch VFF
Lê Hùng Dũng, chiều 4-4 tôi đã ký văn bản gửi CLB Hà Nội thông báo về
việc VFF đồng ý cho họ đổi tên thành Sài Gòn FC và chuyển địa điểm thi
đấu vào TP.HCM. Sau khi nhận đơn của CLB Hà Nội hôm 31-3, phòng pháp lý
VFF đã rà soát các quy định của VFF cũng như quy chế bóng đá chuyên
nghiệp và thấy rằng CLB Hà Nội không vi phạm bất kỳ quy định nào, ban
bóng đá chuyên nghiệp VFF cũng thống nhất và trình lên thường trực VFF
thông qua”.
Giải thích thêm về chuyện này, tổng thư ký Lê Hoài Anh nói: “Thật ra, CLB Hà Nội chỉ chuyển đổi địa điểm kinh doanh theo giấy phép đầu tư mà Sở Kế hoạch - đầu tư TP.HCM cấp chứ không thay đổi pháp nhân của CLB nên hoàn toàn phù hợp trong việc đổi tên và đổi địa điểm thi đấu. Hơn nữa, VFF đồng ý vì thấy việc thay đổi này cũng giúp CLB có được sự tồn tại và phát triển khi huy động được thêm nhiều nguồn lực từ xã hội. Cụ thể, theo tôi được biết, vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển bóng đá Sài Gòn tăng lên đến 100 tỉ đồng”.
Do đã có sự chuẩn bị từ trước, nên Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) cho biết cũng không bị động gì về chuyện này. Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng cho biết: “Sau khi VFF đồng ý cho CLB Hà Nội đổi tên và đổi địa điểm thi đấu, chúng tôi chỉ có một số điều chỉnh nhỏ về tên gọi trong lịch thi đấu cũng như về lịch thi đấu cụ thể và chuyện phân công trọng tài. Trước đây khi CLB Hà Nội thi đấu, trọng tài Hà Nội không được điều khiển nhưng nay CLB Hà Nội đổi tên thành Sài Gòn FC, dĩ nhiên trọng tài TP.HCM sẽ không được điều khiển khi đội bóng thi đấu”.
Như vậy là ở vòng 5 V-League 2016 vào ngày 10-4, CLB Hà Nội sẽ chính thức mang tên Sài Gòn FC thi đấu trên sân Sông Lam Nghệ An. Sáng 12-4, đội sẽ bay vào TP.HCM đóng quân trước khi có trận ra mắt khán giả TP.HCM trên sân Thống Nhất vào ngày 17-4 với QNK Quảng Nam ở vòng 6.
'Chúng ta phải giã từ lời xin lỗi đi, mà hãy nhận lỗi và sửa chữa là chính'
Nhà sử học - đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho
rằng, hành động xin lỗi người dân của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Cao Đức Phát là ứng xử đẹp, đáng khuyến khích nhưng
người dân sẽ chờ đợi những thông điệp chính xác về thực trạng an toàn vệ
sinh thực phẩm hiện nay như thế nào.
Nhà sử học Dương Trung Quốc (Ảnh: Thế Kha)
Nhìn rộng hơn về trách nhiệm của các tư lệnh ngành khi làm sai, điều hành lĩnh vực gây ra bức xúc trong dư luận nhân dân, nhà sử học Dương Trung Quốc khẳng định: “Làm sai mà xin lỗi là cách ứng xử đáng khuyến khích. Nhưng đáng khuyến khích hơn như tôi đã phát biểu cách đây 3 năm là chúng ta phải giã từ lời xin lỗi đi, mà hãy nhận lỗi và sửa chữa là chính. Điều đó mới đáng làm. Như nhiều đại biểu Quốc hội vừa rồi đã phát biểu, chúng ta thiếu trách nhiệm cá nhân, nếu có trách nhiệm cá nhân thì chúng ta xử lý được ngay thôi. Và đằng sau trách nhiệm cá nhân chính là lòng tự trọng của các vị đó. Rồi còn cả câu chuyện “văn hóa từ chức” nữa, tự đánh giá, tự xử mình là quan trọng nhất”.
Vị đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đánh giá, mặt bằng chung của chúng ta hiện nay không có trách nhiệm cá nhân, “cái gì cũng trách nhiệm tập thể”.
“Tư lệnh ngành là khái niệm tôi cho là không chính xác, mà phải phối hợp với nhau trong bộ máy. Có một cái tưởng là kỹ thuật thôi, nhưng tôi đã nói rồi, ở Quốc hội không nên chất vấn từng Bộ trưởng, nếu có chất vấn thì chỉ chất vấn ở những phiên họp của các Ủy ban của Quốc hội về những vấn đề cụ thể thôi. Còn chất vấn ở Quốc hội phải là Thủ tướng hoặc các Phó Thủ tướng và đứng đằng sau là các Bộ trưởng liên quan. Cũng như câu chuyện thực phẩm vừa rồi, có phải chuyện riêng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đâu, nó còn liên quan đến trách nhiệm của Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Y tế kia mà. Đó là chưa tính tới bộ máy chính quyền địa phương - nơi thực thi pháp luật”- ông Quốc phân tích.
Ông Quốc ủng hộ quan điểm được đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) đưa ra tại hội trường Quốc hội mới đây, khi cho rằng nếu nhiệm kỳ qua Thủ tướng mạnh dạn kỷ luật, thậm chí thay thế Bộ trưởng, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các tỉnh sai phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ thì tình hình có thể sẽ khác.
“Đây là chân lý rõ ràng, chẳng có gì phải bàn thêm cả, nhưng cơ chế của mình vẫn là xin - cho, chia sẻ quyền lợi nhiều hơn là vì sự phát triển”- ông Quốc đánh giá.
Như Dân trí đã phản ánh , giải trình trước Quốc hội ngày 1/4, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, trong 5 tháng qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lấy gần 6.000 mẫu phân tích và kết quả cho thấy số mẫu có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép là 5,17%, số mẫu thịt có dư lượng thuốc kháng sinh, chất cấm vượt mức cho phép là 1,92%. “Như vậy là đa số thực phẩm của chúng ta là an toàn nhưng nhân dân không biết nên có cảm giác là tất cả không an toàn”- ông Phát nói.
Ngay lập tức phát biểu này gặp phải phản ứng dữ dội trong dư luận. Tới ngày ¾, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chính thức gửi lời xin lỗi tới người dân: “Tôi cảm thấy rất băn khoăn và ăn năn là tại diễn đàn Quốc hội mình đã không diễn đạt rõ ràng để người dân hiểu rõ ý nghĩ của mình”.
Người đứng đầu ngành nông nghiệp phân trần: "Trong lời phát biểu của mình thì thời điểm đó tôi muốn nói một ý rằng chúng ta đúng là có thực phẩm vi phạm, cũng có nhiều thực phẩm thực sự an toàn nhưng nhân dân không có thông tin hay không có khả năng phân biệt giữa thực phẩm an toàn hay không an toàn”,
Cùng với việc nỗ lực ngăn chặn việc sản xuất thực phẩm kém an toàn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ cùng nhân dân xây dựng các cơ sở sản xuất thực phẩm an toàn có uy tín để thông tin cho nhân dân biết.
"Gia đình chúng tôi cũng ăn cơm bệnh viện, ăn uống, đi chợ như một người dân bình thường. Gia đình tôi cũng có người bị ung thư nên tôi rất thấm thía nỗi lo của người dân, chia sẻ nỗi đau người thân bị ung thư. Cá nhân tôi luôn luôn mong muốn đóng góp để chấn chỉnh tình hình. Như tôi đã nói tại Quốc hội, chúng tôi cam kết, còn làm việc 1 ngày, tôi luôn coi đây là mục tiêu số 1”- ông Phát nói.
Vụ cô gái bị giết cắm đầu vào xô nước: Nghi phạm khóc và đòi chết
Đầu giờ chiều 4/4, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau
di lý Châu Tô Yép, nghi can giết một phụ nữ trong phòng trọ về đến Cà
Mau để phục vụ công tác điều tra.
Châu Tô Yép (44 tuổi, ngụ ấp Hòa Thanh, xã Châu Phong, thị xã Tân
Châu, An Giang) khai nhận với cơ quan điều tra, chính mình gây ra cái
chết cho Huỳnh Thị Lưu Luyến (31 tuổi, ngụ P.6, TP.Cà Mau),
Ngay sau tiếp nhận vụ việc, xác định đây là vụ án giết người, cướp
của, đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau tập trung chỉ
đạo Phòng Cảnh sát Hình sự tập trung lực lượng, phối hợp cùng các phòng
ban điều tra tìm thủ phạm trong thời gian sớm nhất.
Trả lời báo Thanh niên, Đại tá Ngô Kiến Quốc, Trưởng Phòng cảnh sát
Hình sự Công an Cà Mau cho biết: “Bằng biện pháp nghiệp vụ, trong ngày
31/3 chúng tôi khoanh vùng đối tượng nhưng nghi can quá ranh ma. Gây án
xong, nghi can chạy xe khách về lại An Giang; sim điện thoại gọi xong là
bẻ bỏ. Một chiếc điện thoại của nạn nhân được nghi can quăng xuống
sông. Sau khi về địa phương, đối tượng lại sang Campuchia tìm đường sang
Lào lẩn trốn”.
Đại tá Quốc cũng cho biết thêm, khi lực lượng công an tìm đến quê
của Yép thì phát hiện Yép đang ở Campuchia và đang chờ sang Lào nhưng
không biết khu vực cụ thể. Do vậy, công an lại tung lực lượng tìm các
mối quan hệ của nghi can.
Khi sang Campuchia, Yép chỉ liên lạc với một người bạn và liên tục
thay sim điện thoại; hẹn gặp bạn thì luôn thay đổi địa điểm. Đến 21 giờ
ngày 3/4, Yép mới quay lại biên giới Việt Nam và ngay lập tức bị mời về
trụ sở công an làm việc.
Theo báo Dân Việt, tại cơ quan công an, Yép
khai mình là chủ xe khách, kiêm tài xế chạy tuyến Cà Mau - Châu Đốc (An
Giang). Trong khoảng thời gian lui tới Cà Mau, Yép gặp và có tình cảm
yêu đương với chị Luyến (có quán bán nước giải khát và thức ăn đối diện
Bến xe khách Cà Mau ở phường 6 - PV).Theo cảnh sát, sau khi được di lý về Cà Mau, người đàn ông 44 tuổi này khai nhận thời gian qua có ghi đề nợ chị Luyến trên 20 triệu đồng, ngoài ra y còn nợ tại địa phương hơn 400 triệu đồng.
Nhiều lần hứa trả tiền cho chị Luyến, nhưng Yép thất hứa vì không có tiền. Tối 29/3, khi xe của Yép về tới Cà Mau thì chị Luyến gọi điện thoại đòi tiền. “Luyến yêu cầu tôi đến phòng trọ của cô ấy, tôi nói Luyến nên ra quán cà phê nói chuyện, nhưng Luyến không chịu” - Yép khai.
Tại phòng trọ của chị Luyến, Yép bị chị buộc phải trả trước 10 triệu đồng, nhưng Yép xin được trả trước 2 triệu đồng, nhưng bị tình cũ khước từ. Không những thế, chị Luyến còn dọa sáng hôm sau sẽ nói chuyện Yép thiếu nợ chị cho nhiều người ở bến xe biết.
“Tôi sợ cô ấy la lớn mọi người sẽ nghe, tôi chỉ đưa tay bịt miệng Luyến, nhưng cô ấy càng la lớn nên tôi đè mặt Luyến xuống nệm, để cô ấy đừng la, nhưng không ngờ làm Luyến tử vong” - Yesp khai.
Sau khi biết chị Luyến chết, Yép đưa thi thể nạn nhân vào nhà vệ sinh, rồi tạo hiện trường giả bằng cách để đầu nạn nhân cắm vào xô nước. Kế tiếp, Yép lấy 2 điện thoại cùng 32 chiếc vòng vàng của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường, về lại nhà trọ gần đó ngủ đến sáng hôm sau thì chạy xe về An Giang, bỏ trốn.
Trên Thanh niên, một điều tra viên cho biết, “Yép rất bình tĩnh khi lực lượng công an mời làm việc. Nghi can luôn miệng nói “Mấy ông làm gì dữ vậy, tôi chỉ có đánh số thôi mà”. Từ khi bị giữ để làm việc đến 4 giờ sáng, Yép luôn quanh co chối tội và đưa ra những bằng chứng ngoại phạm. Nhưng đến khi các điều tra viên nhắc đến gia đình thì Yép nhận tội và bắt hứa 3 điều kiện thì sẽ thành thật khai báo. Khi di lý Yép về Cà Mau, nghi can xuống tinh thần, khóc nhiều và đòi chết”.
Trước đó, theo PL TP HCM, sáng 4/4, Công an tỉnh Cà Mau đã bắt
được nghi can giết người trong vụ án xảy ra cách đây bốn ngày. Nghi can
bị bắt khi đang lẩn trốn trên đất nước Campuchia.
Vụ việc xảy ra vào sáng 31/3/2016, người dân phát hiện chị Huỳnh Thị Lưu Luyến (31 tuổi, ngụ phường 6, TP Cà Mau), bị chết trong phòng trọ, đầu cắm vào xô nước. Những người quen biết với chị Luyến cho biết chị Luyến thường đeo nhiều vàng trên người nhưng lúc phát hiện thi thể thì tất cả vàng bị mất.
Theo công an, Châu Tô Yép lúc bị bắt có mang trên người 32 chiếc vòng có màu vàng, nghi là của nạn nhân Huỳnh Thị Lưu Luyến./.
Giai đoạn 5 của Dự án “Các trường đại học Nga” ở Việt Nam
GD&TĐ - Ngày 4/4, tại Trung tâm Khoa học
và Văn hóa Nga tại Hà Nội diễn ra cuộc họp báo về Giai đoạn 5 của Dự án
"Các trường đại học Nga" ở Việt Nam với sự ủng hộ của Cơ quan Hợp tác LB
Nga và Bộ GD&ĐT Việt Nam.
Dự cuộc
họp có bà Е.R. Zubtsova – Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại
Hà Nội; Giáo sự Rưkun Arechiom Iuruevich – phó hiệu trưởng phụ trách
quan hệ quốc tế NI TGU; Giáo sư Đemeshkina Tachiana – Chủ nhiệm khoa Ngữ
văn NI TGU; cùng đại diện các trường ĐH Sư phạm Quốc gia, ĐH Kỹ thuật,
ĐH Liên bang vùng Viễn Đông của Nga và đại diện các trường ĐH từ phía
Việt Nam.
Đoàn đại biểu đến từ các trường ĐH của Nga dự kiến sẽ làm việc với các trường ĐH ở Việt Nam từ ngày 4 - 8/4/2016. Thời gian này Đoàn đại biểu cũng sẽ diễn trao đổi với Bộ GD&ĐT nước CHXHCN Việt Nam về về việc tiếp tục hỗ trợ, hợp tác giữa các trường ĐH.
Bộ Giáo dục và Khoa học LB Nga có thay đổi một chút quy tắc tuyển chọn ứng viên nước ngoài trong năm học 2016 - 2017. Theo quy tắc mới, các trường đại học Nga nhận được thẩm quyền nhiều hơn và giờ đây họ có thể tự chọn sinh viên tương lai cho mình.
Mặt khác, các bạn trẻ Việt Nam có nguyện vọng học tập ở Nga và tiếp nhận một nền giáo dục có chất lượng theo các chuyên ngành kỹ thuật, tự nhiên và nhân văn có thể được chọn trường ĐH có điều kiện phù hợp nhất cho mình trong học tập, sinh hoạt, đồng thời cho cả việc tiếp tục nâng cao trình độ bằng tiếng Nga cũng như bằng tiếng Anh (một số trường đề xuất các chương trình thạc sĩ bằng hai thứ tiếng).
Trong khuôn khổ chuyến thăm, đại diện của các trường đại học Nga sẽ tiến hành gặp gỡ làm việc với Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Học viện Kỹ thuật Quân sự mang tên Lê Quý Đôn, Trường Đại học Kiến trúc...
Đại diện các trường ĐH đến từ Nga sẽ tổ chức giới thiệu về mình tại các trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội-Amsterdam, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Thái Nguyên, Hoàng Văn Thụ với mục đích đưa thông tin tới các ứng viên về các chương trình đào tạo của mình. Ngoài ra, một số trường sẽ tổ chức trắc nghiệm nhanh cho các em học sinh lớp 12 có dự định sang học ở Nga.
Dự kiến trong năm nay Chính phủ LB Nga cấp cho Chính phủ Việt Nam 855 suất học bổng.
Đoàn đại biểu đến từ các trường ĐH của Nga dự kiến sẽ làm việc với các trường ĐH ở Việt Nam từ ngày 4 - 8/4/2016. Thời gian này Đoàn đại biểu cũng sẽ diễn trao đổi với Bộ GD&ĐT nước CHXHCN Việt Nam về về việc tiếp tục hỗ trợ, hợp tác giữa các trường ĐH.
Bộ Giáo dục và Khoa học LB Nga có thay đổi một chút quy tắc tuyển chọn ứng viên nước ngoài trong năm học 2016 - 2017. Theo quy tắc mới, các trường đại học Nga nhận được thẩm quyền nhiều hơn và giờ đây họ có thể tự chọn sinh viên tương lai cho mình.
Mặt khác, các bạn trẻ Việt Nam có nguyện vọng học tập ở Nga và tiếp nhận một nền giáo dục có chất lượng theo các chuyên ngành kỹ thuật, tự nhiên và nhân văn có thể được chọn trường ĐH có điều kiện phù hợp nhất cho mình trong học tập, sinh hoạt, đồng thời cho cả việc tiếp tục nâng cao trình độ bằng tiếng Nga cũng như bằng tiếng Anh (một số trường đề xuất các chương trình thạc sĩ bằng hai thứ tiếng).
Trong khuôn khổ chuyến thăm, đại diện của các trường đại học Nga sẽ tiến hành gặp gỡ làm việc với Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Học viện Kỹ thuật Quân sự mang tên Lê Quý Đôn, Trường Đại học Kiến trúc...
Đại diện các trường ĐH đến từ Nga sẽ tổ chức giới thiệu về mình tại các trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội-Amsterdam, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Thái Nguyên, Hoàng Văn Thụ với mục đích đưa thông tin tới các ứng viên về các chương trình đào tạo của mình. Ngoài ra, một số trường sẽ tổ chức trắc nghiệm nhanh cho các em học sinh lớp 12 có dự định sang học ở Nga.
Dự kiến trong năm nay Chính phủ LB Nga cấp cho Chính phủ Việt Nam 855 suất học bổng.
Nguyễn Hải Dương viết đơn xin tử hình sớm: Đề nghị có được chấp nhận?
VOV.VN - Theo luật sư, đề nghị được thi hành án sớm của Nguyễn Hải Dương - hung thủ vụ thảm án Bình Phước khó được chấp nhận
Liên
quan thông tin Nguyễn Hải Dương, hung thủ gây ra vụ thảm án Bình Phước
hồi tháng 7/2015 khiến 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (xã Minh
Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) tử vong, vừa nộp đơn xin được
thi hành án tử hình sớm, luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn luật sư TP Hà
Nội) cho rằng, đề nghị của Nguyễn Hải Dương sẽ khó được chấp nhận bởi
việc thi hành án phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
Hơn
nữa, hiện tại 2 bị cáo là Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại đã có đơn
kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, do đó trong phiên phúc thẩm dự kiến sẽ
được tổ chức vào tháng 5 tới tại trụ sở Tòa phúc thẩm cấp cao tại
TP.HCM, tòa cũng sẽ triệu tập cả Nguyễn Hải Dương.
Cũng theo luật sư
Nguyễn Văn Quynh, một lý do nữa khiến đề nghị được thi hành án tử hình
sớm của Nguyễn Hải Dương khó được chấp nhận, bởi theo trình tự tố tụng
thi hành án hình sự, ngoài việc bản án phải có hiệu lực pháp luật còn
phải căn cứ vào quyết định cuối cùng của Chủ tịch nước.
Như tin đã đưa, Nguyễn
Hải Dương và chị Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái ông Lê Văn Mỹ ở huyện
Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) từng có thời gian yêu nhau. Đầu năm 2015,
Linh chia tay Dương. Từ đó Dương thù hận và nảy sinh ý định giết cả nhà
người yêu cũ để trả thù. Dương rủ Thoại tham gia và Thoại đồng ý, nhưng
sau đó thay đổi ý kiến, Thoại cũng là người mua thêm dao cho Dương gây
án.
Sáng 7/7/2015, Dương,
Tiến đột nhập vào biệt thự của gia đình ông Mỹ ở xã Minh Hưng, huyện
Chơn Thành, tỉnh Bình Phước gây án. Tiến khống chế các nạn nhân để Dương
trực tiếp dùng dao sát hại 6 người trong nhà.
Ngày 17/12/2015, TAND
tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên Nguyễn Hải Dương (25
tuổi, ngụ An Giang) tử hình; Vũ Văn Tiến (25 tuổi, quê Bình Phước) tử
hình, Trần Đình Thoại (28 tuổi) 16 năm tù cùng về tội “Giết người và
Cướp tài sản”.
Sau phiên tòa sơ thẩm,
Dương không kháng cáo, chỉ có Tiến và Thoại xin xem xét giảm nhẹ hình
phạt. Phía gia đình bị hại cũng có đơn kháng cáo đề nghị tòa tăng án với
bị cáo Thoại và xem xét vai trò của bà Trần Thị Trinh - dì ruột Dương
trong vụ án.
Để chuẩn bị cho phiên
tòa phúc thẩm sắp tới, bà Vũ Thị Thi – mẹ của Vũ Văn Tiến đã trao cho
luật sư Lê Văn Nam – luật sư bào chữa miễn phí cho Tiến trong phiên tòa
sơ thẩm và sẽ tiếp tục bào chữa cho Tiến trong phiên phúc thẩm – cuốn sổ
bên trong có hàng nghìn chữ ký của người dân nhiều tỉnh thành với mong
muốn tòa án xem xét giảm án tử hình cho Tiến.
Tuy nhiên, trao đổi với
phóng viên VOV.VN, luật sư Hoàng Minh Hiển – Văn phòng Luật sư Bắc Hà
cho rằng tài liệu này không có cơ sở pháp lý để tòa phúc thẩm xem xét
giảm án.
Còn theo luật sư Kim
Thoa (Đoàn luật sư TP Hà Nội), hành vi phạm tội của Vũ Văn Tiến đã rất
rõ ràng. Tiến cũng là người trực tiếp tham gia gây án, đã không ngăn cản
hành vi phạm tội của đối tượng chủ mưu Nguyễn Hải Dương. Sau khi gây
án, Tiến không đến cơ quan điều tra tự thú… Do đó Tiến khó có thể thoát
được án tử hình./.
Thủ tướng trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về nội dung biển đảo trong sách giáo khoa
(VietQ.vn) - Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng đã có trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc
liên quan đến vấn đề giáo dục về biển đảo trong sách giáo khoa.
Theo đó, Thủ tướng cho biết, nội dung
giáo dục về biển đảo (trong đó có chủ quyền hai quần đảo Trường Sa và
Hoàng Sa) đã được đề cập trong các bài học của sách giáo khoa hiện hành
môn Lịch sử và môn Địa lý cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo
rà soát, bảo đảm tất cả Bản đồ giáo khoa đều có vẽ và ghi tên 2 quần
đảo Hoàng Sa, Trường Sa để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2
quần đảo này.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc về nội dung biển đảo trong sách giáo khoa. Ảnh ST
Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo
dục chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan tăng cường giáo dục
lịch sử địa phương ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông, đưa
giáo dục biển đảo, chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa vào phần giáo dục
địa phương của các tỉnh, thành phố.
Hầu hết các tỉnh ven biển (nhất là các
tỉnh như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa,
Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu...) đã biên soạn nội dung về vị trí địa
lý, lịch sử, phát triển kinh tế và cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển
đảo của địa phương; đã tập huấn và giảng dạy những tài liệu này.
Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc chất vấn Thủ tướng về giáo dục biển đảo trong sách giáo khoa
Theo thủ tướng vấn đề giáo dục về biển đảo nói chung (trong đó có vấn
đề chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa) đã được đưa vào dạy học khá toàn
diện trong nhà trường. Do sách giáo khoa giáo dục phổ thông được ban
hành từ những năm học trước nên việc cập nhật bổ sung những vấn đề mang
tính thời sự liên quan đến biển đảo nói chung và chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nói riêng còn chưa kịp thời.Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý để đưa vào chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới (theo Đề án đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2015) một cách đầy đủ, phù hợp các nội dung giáo dục về Hoàng Sa, Trường Sa; đồng thời tiếp tục đổi mới phương pháp và hình thức dạy học lịch sử nói chung và nội dung biển đảo nói riêng; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức về bảo vệ chủ quyền biển đảo cho học sinh.
Theo VNE
Gặp CSGT 9X yêu cầu sinh viên vi phạm chép phạt gây 'bão mạng'
Thiếu úy Chiến định bụng sẽ không xử
phạt tiền mà nhắc nhở nhưng nếu chỉ nhắc nhở bằng lời thì sinh viên sẽ
không nhớ, nên yêu cầu chép phạt 20 lần câu "Tôi hứa sẽ không đi ngược
chiều nữa".
Thiếu úy Huỳnh Phước Chiến - Ảnh: Nguyễn Tú
Thiếu úy Huỳnh Phước Chiến (sinh năm 1990) kể lại, chiều 1.4, anh làm
Tổ trưởng Tổ tuần tra kiểm soát, cùng 2 trung sĩ Lê Nguyễn Tấn Trường và
Huỳnh Ngọc Trung làm nhiệm vụ tại chốt đèn vòng xoay cầu Tiên Sơn. Tại
đây có đường gom phía đông đường Ngũ Hành Sơn không cho đi ngược chiều,
nhưng nhiều người dân từ chợ Bắc Mỹ An không đi vòng theo dải phân cách
mà hay đi ngược về vòng xoay cầu Tiên Sơn.
“Chiều hôm đó, có một số sinh viên Bình Định, Phú Yên vi phạm, các bạn giải thích ở xa đến nên không biết đường một chiều, lần đầu vi phạm. Các bạn nghe nói sau khi bị phạt lỗi vi phạm còn bị gửi thông báo về trường nên rất sợ và xin chúng tôi bỏ qua”, thiếu úy Chiến kể.
Thiếu úy Chiến định bụng sẽ không xử phạt tiền mà nhắc nhở nhưng nếu chỉ nhắc nhở bằng lời thì sinh viên sẽ không nhớ, nên nhủ thầm thôi thì nhắc nhở bằng cách yêu cầu chép phạt. “Cho các bạn đi cũng được, nhưng các bạn phải chép phạt 20 - 30 lần 'Tôi hứa sẽ không đi ngược chiều nữa' cho nhớ lỗi vi phạm”, Chiến nói.
Thiếu úy 9X nhớ lại những cặp mắt tròn xoe vì ngạc nhiên của các
sinh viên, rồi sau đó các bạn lấy giấy bút ra ngồi cách chép phạt.
Cô gái chép phạt 20 lần vì đi ngược chiều - Ảnh chụp màn hình Fanpage Tôi yêu Đà Nẵng“Công an thành phố và Ban chỉ huy Đội CSGT Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã thường xuyên quán triệt lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trước hết phải thân thiện với người dân, đúng là việc xử phạt để đảm bảo an toàn trật tự giao thông, nhưng mục đích chính vẫn là tuyên truyền để người ta nhớ, nếu phạt 200.000 - 300.000 đồng thì họ vẫn phải chấp hành, nhưng sinh viên tỉnh xa không có điều kiện, do đó yêu cầu chép phạt là để thấm sâu vào nhận thức của sinh viên”, anh Chiến chia sẻ.
Cũng trong chiều 1.4, đối với một số người lớn tuổi đi chợ Bắc Mỹ An cũng vi phạm lỗi ngược chiều, tổ công tác nhắc nhở nếu lần sau tái phạm sẽ xử phạt nghiêm.
Yêu cầu người vi phạm… học thuộc
Anh Chiến nhớ lại, kể từ khi nhận nhiệm vụ tại Đội CSGT Công an Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng năm 2011 đến nay, anh cùng các cán bộ, chiến sĩ đồng nghiệp thi thoảng cũng áp dụng tình huống không xử phạt mà dùng hình thức cảnh cáo bằng nhiều cách để người vi phạm không tái phạm.
Thiếu úy Chiến cho biết thêm, có lần ở chốt đèn đường Phan Tứ - Ngũ Hành Sơn, Tổ công tác ra hiệu dừng xe một anh vượt đèn đỏ, thông báo với chủ phương tiện lỗi này rất nguy hiểm, dù nhanh một chút nhưng dễ gây tai nạn cho người khác.
“Anh đó giải thích do trễ giờ làm, mình nói nếu trễ thì bây giờ cũng đã trễ rồi và đề nghị anh ấy ra đứng gần trụ đèn tín hiệu giao thông, quan sát khoảng 3-4 lượt đèn rồi mình sẽ giải quyết, sau đó, mình gọi anh ta vào và hỏi, anh thấy người dân chấp hành tốt đèn tín hiệu ra sao, mà chỉ mỗi anh vượt đèn đỏ, cả thành phố đang cố gắng xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, còn anh lại vi phạm”, anh Chiến nhớ lại.
Ban đầu, người vi phạm cự lại “anh không thấy tôi trễ giờ hay sao mà còn bắt đứng”, nhưng sau khi được giải thích, người vi phạm đã chấp hành và nhận lỗi.
Đi ngược chiều vào đường gom Ngũ Hành Sơn đoạn vòng xoay cầu Tiên
Sơn rất dễ xảy ra tai nạn, trong ảnh là vụ TNGT khiến 1 người chết hồi
tháng 9.2015 - Ảnh: Nguyễn Tú
Theo anh Chiến, mục đích của CSGT trong những lần cảnh cáo, nhắc nhở
như vậy là để người vi phạm thấy ý thức chung của cộng đồng, đồng thời,
tập tính kiên nhẫn, dù sao thì cũng đã trễ, nhưng vượt đèn đỏ, phóng
nhanh chưa chắc kịp giờ mà nguy cơ tai nạn thì rất cao.
Cũng có lần người vi phạm giao thông đi ngược chiều vào đường gom Ngũ Hành Sơn đoạn vòng xoay cầu Tiên Sơn, phía UBND P.Mỹ An, Tổ công tác của anh Chiến thổi dừng xe.
“Gần UBND P.Mỹ An có một tấm bảng với nội dung cấm đi ngược chiều vào đường gom, nhằm dành cho những người tham gia giao thông nhưng không hiểu biển báo, nhưng vẫn có trường hợp vi phạm, nên có lần, mình đề nghị một người vi phạm chịu khó đi bộ đến tấm bảng cách đó vài chục mét, học thuộc nội dung ghi trên bảng rồi quay lại đọc cho Tổ công tác nghe, nếu đọc chính xác từng câu từng chữ một thì Tổ công tác nhắc nhở và cho đi”, anh Chiến kể thêm.
Theo anh Chiến, không có một công thức hay khuôn mẫu nào, Ban chỉ huy Đội cũng không quy định trường hợp nào không phạt, mà anh em CSGT tùy theo tình huống cụ thể, xem xét các lỗi vi phạm lần đầu, hoàn cảnh người vi phạm khó khăn… Tuy nhiên, nếu trường hợp quá đáng, cố tình vi phạm thì lực lượng CSGT kiên quyết lập biên bản.
Xem thêm >>>Choáng váng ‘hết hồn’ với đám cưới: Mẹ chồng tặng vương miện 100 cây vàng cho con dâu!
Theo Thanh niên
Danh ca Khánh Ly thực hiện di nguyện của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn
Dân trí Để thực hiện di nguyện của người quá cố, nhân dịp đang có mặt ở Hà Nội để kỷ niệm 15 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, danh ca Khánh Ly sẽ tham gia đêm nhạc miễn phí “Đời cho ta thế” vào 20h tối nay (4/4) tại hội trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
Người ta gọi Khánh Ly là “Nữ hoàng
nhạc Trịnh”, “Nữ hoàng chân đất”, “danh ca nhạc Trịnh”… nhưng bà chỉ
thích mỗi một cách gọi duy nhất “Nữ hoàng chân đất”. Theo nữ danh ca này
thì trong một lần đi hát cùng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, do chưa có kinh
nghiệm ca hát và lần đầu tiên xuất hiện trước một đám đông ngàn người
nên bà đã không giữ được bình tĩnh. Bà đứng không vững, phải vịn vào vai
Trịnh Công Sơn.

Hình ảnh Khánh Ly và Trịnh Công Sơn hát phục vụ sinh viên các trường Đại học ở Sài Gòn những năm 60. Ảnh: TL.
Trịnh Công Sơn nói: "Em hãy bỏ tay ra và
đứng hát cho nghiêm chỉnh". Trong cơn luống cuống, bà không biết phải
làm gì ngoài cúi xuống cởi bỏ đôi giày cao gót và đứng chân đất để bình
tĩnh trình bày hết các bài hát của Trịnh Công Sơn trong suốt một đêm
(Đêm đó bà hát khoảng 30 đến 40 bài hát). Từ đó, người ta đặt cho bà
biệt danh “Nữ hoàng chân đất”. Suốt một thời gian dài ở Sài Gòn, nhất là
quán cà phê Văn khoa của Đại học Tổng hợp Sài Gòn, hình ảnh một Trịnh
Công Sơn lãng tử đệm đàn cho một Khánh Ly chân trần đứng hát đã trở
thành “biểu tượng” của âm nhạc thời bấy giờ.
Khánh Ly kể: “Năm 9 tuổi tôi mất cha, mẹ
đi thêm bước nữa, lúc đó tôi rất thiếu thốn tình thương. Sau đó tôi
theo mẹ vào Đà Lạt sinh sống. Đến năm 11 tuổi nghe thấy tại Sài Gòn đang
có cuộc thi tuyển ca sĩ nhi đồng thì tôi đăng ký tham gia và đoạt giải
nhì. Vài năm sau tôi đi hát cho các phòng trà tại Sài Gòn và Đà Lạt
nhưng thu nhập chẳng đáng là bao, do vậy mà lúc đó cuộc sống rất khó
khăn. Rồi tôi gặp Trịnh Công Sơn. Nhạc sĩ mời tôi hát những sáng tác của
ông và chúng tôi nhanh chóng trở thành một đôi nghệ sĩ. Ngoài những
buổi biểu diễn ở phòng trà thì hơn 10 năm, trên chiếc xe đạp của mình
Trịnh Công Sơn và tôi đã có những buổi trình diễn ngoài trời miễn phí
cho sinh viên. Lúc đó vì đam mê mà chúng tôi biểu diễn không đòi hỏi gì.
Nhớ lại lúc đó, tuy phải chịu khổ, thiếu thốn trăm bề nhưng tôi vẫn cảm
thấy mình hạnh phúc khi được hát những tình khúc của anh Trịnh Công
Sơn”.

Cố nhạc sỹ với hình ảnh đề đời bên cây đàn ghi ta, say sưa đệm đàn và hát cho sinh viên nghe. Ảnh: TL.
Nhờ tình yêu âm nhạc ấy mà trong bao
nhiêu năm Sơn – Ly như một cặp bài trùng. Họ đến với hàng triệu sinh
viên của các trường đại học chỉ đơn giản bằng cây đàn, tiếng hát và niềm
đam mê rực lửa của tuổi trẻ. Họ tựa như những thiên sứ được cử xuống
trần gian để mang tiếng hát lời ca xua đi những ưu phiền, gian khó, đánh
thức tuổi trẻ, thắp sáng tương lai… Họ cùng chung nhau từng bước chân,
chung nhau cả ước mơ sẽ cùng mang tiếng hát đi khắp dải đất hình chữ S
để phục vụ sinh viên, công nhân, nông dân…
Tuy nhiên, định mệnh đã khiến họ phải
rời xa nhau khi giấc mơ còn dang dở. Và cũng vì dang dở mà nỗi day dứt
chất chứa trong lòng người cứ mãi khôn nguôi. Trước khi trút hơi thở
cuối cùng, giã từ cõi tạm, cố nhạc sỹ họ Trịnh vẫn không nguôi mong muốn
được cùng Khánh Ly sống lại cái thời hai người chở nhau trên chiếc xe
đạp cà tàng đi hát cho sinh viên. Bản thân Khánh Ly, ngay khi về nước
cũng đã bày tỏ mong muốn tổ chức được các đêm nhạc miễn phí dành cho
sinh viên, công nhân, người nghèo… Những đêm nhạc mà bà còn nợ tri kỷ âm
nhạc của mình. Những đêm nhạc mà bà có thể đến gần với Trịnh Công Sơn
nhất.

Danh ca Khánh Ly trong đêm nhạc tưởng nhớ 15 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn diễn ra tại Hà Nội vừa qua. Ảnh: TL.
Để thực hiện di nguyện của người quá cố,
nhân dịp đang có mặt ở Hà Nội để kỷ niệm 15 năm ngày mất của cố nhạc sĩ
Trịnh Công Sơn, danh ca Khánh Ly sẽ tham gia đêm nhạc miễn phí “Đời cho
ta thế” vào 20h tối nay (4/4) tại hội trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
Chương trình sẽ tái hiện không gian một thời của những đêm nhạc mà Khánh
Ly và Trịnh Công Sơn từng hát miễn phí cho sinh viên, những đêm nhạc mà
không được "tô son điểm phấn" bởi bất kỳ thứ gì, chỉ có tiếng đàn,
tiếng hát cất lên từ 2 tâm hồn nghệ sỹ đồng điệu”.
Trong khuôn khổ chương trình, ca sĩ
Khánh Ly sẽ hát tặng các bạn sinh viên, trò chuyện, chia sẻ về những kỷ
niệm của bà cùng với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Các bạn sinh viên cũng
có thể tham gia biểu diễn những ca khúc của Trịnh cùng ca sĩ Khánh Ly.
MC Hạnh Phúc sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình này.
“Với vai trò người dẫn chuyện, tôi hy
vọng sẽ có thể khai thác thêm một vài điều nào đó, mà báo chí chưa hề
nhắc tới, hay kỷ niệm nào đó mà nữ ca sỹ chưa hề chia sẻ bất cứ ai. Bản
thân những ca khúc rất tình của Trịnh, bản thân giọng ca quyến rũ lòng
người Khánh Ly, đã là chất dẫn tuyệt vời cho mỗi đêm nhạc, và có thể
giúp tôi thăng hoa trong vai trò người dẫn chuyện, trong một không gian
rất sinh viên” - Hạnh Phúc nói thêm.
Đêm nhạc “Đời cho ta thế “là một chương
trình thiện nguyện, là hoạt động văn hóa có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Danh ca Khánh Ly sẽ trao nhiều suất học bổng cho sinh viên nghèo có
thành tích học tập xuất sắc.
Hà Tùng Long
Để yêu Trấn Thành hơn Hari Won nên học hỏi Nhã Phương
Nếu như không muốn mất Trấn Thành thì có lẽ Hari Won nên học hỏi thêm Nhã Phương để giữ vững tình yêu của mình.
Có mặt trong liveshow của Trấn Thành đêm ngày 2/4, Nhã Phương là nguồn
động lực rất lớn cho danh hài Trường Giang. Sau những lùm xùm về chuyện
tình tay ba Quế Vân - Trường Giang - Nhã Phương, hành động quan tâm
ngọt ngào này khiến fan hâm mộ đều ghen tỵ với hạnh phúc của họ.
Ngược lại với Nhã Phương, bạn trai là nhân vật chính của đêm diễn, nhưng Hari Won lại vắng mặt. Đáng lẽ ra cô nên đến cổ vũ tinh thần cho bạn trai như nữ diễn viên "Tuổi thanh xuân".
Trước đó, nam danh hài điển trai đã từng phát biểu trên báo chí rằng sự có mặt của Hari luôn đem đến bất lợi cho anh. Phải chăng vì điều này mà Hari vắng mặt? cô đang dỗi hờn hay vì lo nghĩ cho sự nghiệp của Trấn Thành?
Nhã Phương đến cổ vũ động viên tinh thần bạn trai trong đêm liveshow, Hari Won nên học theo nữ diễn viên "Tuổi thanh xuân".
Tuy nhiên, trong khi bạn trai bận bịu với liveshow điểm mốc, một lời
động viên chúc mừng thành công đáng ra nên có với cương vị bạn gái,
nhưng Hari cũng không làm? Có một nghi vấn không bình thường trong câu
chuyện tình yêu sóng gió vừa mới chớm nở của cặp đôi nghệ sĩ này.
Hơn nữa, cô lại công khai đăng status động viên, chúc mừng chiến thắng của bạn trai cũ trong Cuộc đua kỳ thú 2016. Hari đang cố tình chọc tức Trấn Thành hay cô đang lung lay thực sự?
Một tình yêu lạ trong showbiz, cả hai người thậm chí còn không giống đồng nghiệp, như hai người xa lạ hoàn toàn không biết nhau hay giả vờ không quan tâm? Cả Hari Won và Trấn Thành đều im lặng trước mọi động thái của người kia.
Trong khi đó, Nhã Phương trước scandal của Trường Giang và Quế Vân vẫn tin tưởng và nắm tay bạn trai không rời. Nữ diễn viên "Khúc hát mặt trời" luôn xuất hiện cùng Trường Giang trong mọi sự kiện. Là một đàn chị trong nghề, nhưng có lẽ trong tình trường Hari nên học theo Nhã Phương nếu không muốn mất thêm Trấn Thành!
Cát An (tổng hợp)
Ấn Độ sẽ làm gì để giải quyết căng thẳng ở Biển Đông?
VOV.VN - Nếu không có tình huống phát sinh ảnh hưởng trực tiếp thì cách tiếp cận của Ấn Độ với Biển Đông sẽ là chậm và ổn định.
Trong bối
cảnh căng thẳng ở Biển Đông thời gian qua không ngừng gia tăng, nhiều
người đã đặt ra câu hỏi đối với vai trò của Ấn Độ khi cho đến nay New
Delhi vẫn giữ khoảng cách nhất định đối với vấn đề này.
Theo nhận định của giới phân tích, sự thay đổi trong chính sách biển của Ấn Độ cũng như những tuyên bố gần đây của nước này có thể là dấu hiệu cho thấy trong tương lai New Delhi sẵn sàng đóng vai trò trực tiếp hơn ở Biển Đông.
Tuy nhiên, trong thực tế, dường như Ấn Độ vẫn chưa sẵn sàng cho điều này. Đúng là đã có sự thay đổi trong chính sách hàng hải của Ấn Độ và điều này có thể sẽ tiếp tục, nhưng liệu Ấn Độ đã đạt được đến “độ chín” mà qua đó cho phép nước này đóng một vai trò nổi bật hơn bên ngoài Ấn Độ Dương?
Mặc dù điều này vẫn đang được các nhà hoạch định chiến lược Ấn Độ, các chuyên gia quốc tế tranh luận, nhưng rõ ràng, sự can dự của Ấn Độ đối với vấn đề này gần như bằng không. Quan trọng hơn, Ấn Độ cũng có cách tiếp cận tương đối giống với Trung Quốc trong vấn đề thực thi quyền tự do hàng hải quân sự có liên quan.
Dưới đây là những lý do tại sao Ấn Độ không có hành động cụ thể giúp giải quyết căng thẳng ở Biển Đông trong khi nước này hoàn toàn có thể đóng góp tiếng nói cho vấn đề này.
Chính sách đối ngoại và hàng hải
Như đã nói ở trên, chính sách đối ngoại của Ấn Độ sẽ phải trải qua một sự thay đổi chiến lược mạnh mẽ trước khi nước này có thể cam kết phân bổ nguồn lực của lực lượng hải quân cho các hoạt động trong khu vực và ngoài khu vực.
Ấn Độ có truyền thống dành sự quan tâm đặc biệt cho an ninh quốc phòng ở khu vực lãnh thổ trên đất liền và sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược này, đặc biệt khi luôn tồn tại những rắc rối dọc biên giới phía Bắc của nước này.
Bên cạnh đó, đương nhiên, Ấn Độ cũng có những thay đổi khi cố gắng thay đổi chiến lược hàng hải để mở rộng ảnh hưởng, đóng góp tiếng nói nhiều hơn vào các vấn đề khu vực. Mặc dù Ấn Độ có thay đổi, nhưng cần lưu ý rằng, Ấn Độ Dương mới chính là ưu tiên hàng đầu của New Delhi và Biển Đông chỉ xếp hàng thứ yếu.
Điều này liệu có phải là vì Ấn Độ không chịu nhiều ảnh hưởng bởi những căng thẳng ngày càng gia tăng ở Biển Đông và Ấn Độ cũng không thể đóng góp vai trò gì để giải quyết vấn đề này? Thực tế là Ấn Độ nhận thức rõ được ý nghĩa của các tranh chấp ở Biển Đông và đang giám sát chặt chẽ những diễn biến ở vùng biển này trong khả năng có thể.
Cũng chính vì thế, Ấn Độ coi những vấn đề phát sinh ở Biển Đông nằm ngoài lợi ích chiến lược của mình và đủ khôn ngoan để không can thiệp vào công việc của nước khác mà thay vào đó tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến khu vực biên giới đất liền của mình.
Với năng lực hiện nay, quân đội Ấn Độ không thể dàn trải sức mạnh cho nhiều nhiệm vụ khác nhau mà quên đi nhiệm vụ trọng tâm.
Các vấn đề liên quan đến Vùng đặc quyền kinh tế
Mỹ cho rằng, trung tâm các hoạt động tự do hàng hải chính là quyền được đi lại tự do của các tàu thuyền quân sự qua Vùng đặc quyền kinh tế của một quốc gia khác. Mặc dù Mỹ làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn trong các cuộc tranh luận khi không phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển UNCLOS, nhưng Chính phủ Mỹ khẳng định sẽ luôn tuân thủ các quy định của điều ước quốc tế.
Có một sự khác biệt trong việc giải thích quyền đi lại tự do của tàu thuyền quân sự. Mỹ cho rằng, tàu quân sự của mọi quốc gia đều có quyền đi qua Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước khác trong khi Trung Quốc lại cho rằng, quốc gia ven biển có quyền đuổi tàu quân sự của nước ngoài khỏi EEZ của nước mình.
Lý do mà Mỹ không thể xác định tự do hàng hải quân sự trong khu vực là bởi vì hầu hết các quốc gia ở châu Á có cùng quan điểm với Trung Quốc trong vấn đề trên, Ấn Độ là một trong số đó.
Trong tuyên bố được đưa ra sau khi ký kết UNCLOS, nước này khẳng định: “Nước Cộng hòa Ấn Độ hiểu rằng, các quy định của Công ước không cho phép các quốc gia khác có các hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và các hoạt động diễn tập trong khu vực thềm lục địa, đặc biệt khi những hoạt động này liên quan đến việc sử dụng vũ khí, chất nổ mà không được sự đồng ý của quốc gia ven biển”.
Trên thực tế, Ấn Độ không thực thi quyền này một cách thường xuyên và cũng không quyết đoán như Trung Quốc, nhưng New Delhi cũng đã đặt ra các hạn chế tự do hàng hải quân sự ở Vùng đặc quyền kinh tế của mình.
Ấn Độ là một quốc gia đang phát triển, tham vọng trở thành một cường quốc đã loại bỏ lựa chọn mở cửa Vùng đặc quyền kinh tế như một quyền để bảo vệ lợi ích chiến lược của riêng mình.
Tham gia với Mỹ trong việc chứng minh tự do hàng hải quân sự có thể gây ra những tranh cãi, ít nhất là trên giấy tờ. Ở thời điểm hiện tại, Ấn Độ lựa chọn việc coi các hành động đơn phương và xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Ấn Độ tránh đi xa hơn trong vấn đề này là hoàn toàn dễ hiểu.
Không có lợi ích chiến lược
Giới hoạch định chính sách của Ấn Độ vẫn còn những ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề Biển Đông. Liệu việc thực hiện các cuộc tuần tra ở Biển Đông có giúp ích gì cho Ấn Độ?
Thực tế động thái này không có ý nghĩa về mặt địa lý chứ không phải về năng lực. Ấn Độ có khả năng tham gia tuần tra ở Biển Đông, nhưng chắc chắn, hoạt động này không mang lại bất kỳ lợi ích chiến lược nào cho Ấn Độ.
Ngân sách Quốc phòng của Ấn Độ bị hạn chế và các lực lượng vũ trang sẽ phải ưu tiên cho lợi ích quan trọng hơn khi phân bổ nguồn lực. Biển Đông không nằm trong danh sách ưu tiên của New Delhi. Ngoài ra, đang có sự thay đổi mạnh mẽ trong xã hội Ấn Độ, nếu Chính quyền quyết định cử đội tàu tuần tra đến Biển Đông, chắc chắn công chúng nước này sẽ không ủng hộ.
Theo nhận định của giới phân tích, nếu không có tình huống phát sinh ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ giữa Ấn Độ với Pakistan và Trung Quốc thì cách tiếp cận của Ấn Độ với Biển Đông sẽ tiếp tục là chậm và ổn định./.
Hùng Cường/VOV.VNTheo nhận định của giới phân tích, sự thay đổi trong chính sách biển của Ấn Độ cũng như những tuyên bố gần đây của nước này có thể là dấu hiệu cho thấy trong tương lai New Delhi sẵn sàng đóng vai trò trực tiếp hơn ở Biển Đông.
Tuy nhiên, trong thực tế, dường như Ấn Độ vẫn chưa sẵn sàng cho điều này. Đúng là đã có sự thay đổi trong chính sách hàng hải của Ấn Độ và điều này có thể sẽ tiếp tục, nhưng liệu Ấn Độ đã đạt được đến “độ chín” mà qua đó cho phép nước này đóng một vai trò nổi bật hơn bên ngoài Ấn Độ Dương?
Mặc dù điều này vẫn đang được các nhà hoạch định chiến lược Ấn Độ, các chuyên gia quốc tế tranh luận, nhưng rõ ràng, sự can dự của Ấn Độ đối với vấn đề này gần như bằng không. Quan trọng hơn, Ấn Độ cũng có cách tiếp cận tương đối giống với Trung Quốc trong vấn đề thực thi quyền tự do hàng hải quân sự có liên quan.
Dưới đây là những lý do tại sao Ấn Độ không có hành động cụ thể giúp giải quyết căng thẳng ở Biển Đông trong khi nước này hoàn toàn có thể đóng góp tiếng nói cho vấn đề này.
Chính sách đối ngoại và hàng hải
Như đã nói ở trên, chính sách đối ngoại của Ấn Độ sẽ phải trải qua một sự thay đổi chiến lược mạnh mẽ trước khi nước này có thể cam kết phân bổ nguồn lực của lực lượng hải quân cho các hoạt động trong khu vực và ngoài khu vực.
Ấn Độ có truyền thống dành sự quan tâm đặc biệt cho an ninh quốc phòng ở khu vực lãnh thổ trên đất liền và sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược này, đặc biệt khi luôn tồn tại những rắc rối dọc biên giới phía Bắc của nước này.
Bên cạnh đó, đương nhiên, Ấn Độ cũng có những thay đổi khi cố gắng thay đổi chiến lược hàng hải để mở rộng ảnh hưởng, đóng góp tiếng nói nhiều hơn vào các vấn đề khu vực. Mặc dù Ấn Độ có thay đổi, nhưng cần lưu ý rằng, Ấn Độ Dương mới chính là ưu tiên hàng đầu của New Delhi và Biển Đông chỉ xếp hàng thứ yếu.
Điều này liệu có phải là vì Ấn Độ không chịu nhiều ảnh hưởng bởi những căng thẳng ngày càng gia tăng ở Biển Đông và Ấn Độ cũng không thể đóng góp vai trò gì để giải quyết vấn đề này? Thực tế là Ấn Độ nhận thức rõ được ý nghĩa của các tranh chấp ở Biển Đông và đang giám sát chặt chẽ những diễn biến ở vùng biển này trong khả năng có thể.
Cũng chính vì thế, Ấn Độ coi những vấn đề phát sinh ở Biển Đông nằm ngoài lợi ích chiến lược của mình và đủ khôn ngoan để không can thiệp vào công việc của nước khác mà thay vào đó tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến khu vực biên giới đất liền của mình.
Với năng lực hiện nay, quân đội Ấn Độ không thể dàn trải sức mạnh cho nhiều nhiệm vụ khác nhau mà quên đi nhiệm vụ trọng tâm.
Các vấn đề liên quan đến Vùng đặc quyền kinh tế
Mỹ cho rằng, trung tâm các hoạt động tự do hàng hải chính là quyền được đi lại tự do của các tàu thuyền quân sự qua Vùng đặc quyền kinh tế của một quốc gia khác. Mặc dù Mỹ làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn trong các cuộc tranh luận khi không phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển UNCLOS, nhưng Chính phủ Mỹ khẳng định sẽ luôn tuân thủ các quy định của điều ước quốc tế.
Có một sự khác biệt trong việc giải thích quyền đi lại tự do của tàu thuyền quân sự. Mỹ cho rằng, tàu quân sự của mọi quốc gia đều có quyền đi qua Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước khác trong khi Trung Quốc lại cho rằng, quốc gia ven biển có quyền đuổi tàu quân sự của nước ngoài khỏi EEZ của nước mình.
Lý do mà Mỹ không thể xác định tự do hàng hải quân sự trong khu vực là bởi vì hầu hết các quốc gia ở châu Á có cùng quan điểm với Trung Quốc trong vấn đề trên, Ấn Độ là một trong số đó.
Trong tuyên bố được đưa ra sau khi ký kết UNCLOS, nước này khẳng định: “Nước Cộng hòa Ấn Độ hiểu rằng, các quy định của Công ước không cho phép các quốc gia khác có các hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và các hoạt động diễn tập trong khu vực thềm lục địa, đặc biệt khi những hoạt động này liên quan đến việc sử dụng vũ khí, chất nổ mà không được sự đồng ý của quốc gia ven biển”.
Trên thực tế, Ấn Độ không thực thi quyền này một cách thường xuyên và cũng không quyết đoán như Trung Quốc, nhưng New Delhi cũng đã đặt ra các hạn chế tự do hàng hải quân sự ở Vùng đặc quyền kinh tế của mình.
Ấn Độ là một quốc gia đang phát triển, tham vọng trở thành một cường quốc đã loại bỏ lựa chọn mở cửa Vùng đặc quyền kinh tế như một quyền để bảo vệ lợi ích chiến lược của riêng mình.
Tham gia với Mỹ trong việc chứng minh tự do hàng hải quân sự có thể gây ra những tranh cãi, ít nhất là trên giấy tờ. Ở thời điểm hiện tại, Ấn Độ lựa chọn việc coi các hành động đơn phương và xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Ấn Độ tránh đi xa hơn trong vấn đề này là hoàn toàn dễ hiểu.
Không có lợi ích chiến lược
Giới hoạch định chính sách của Ấn Độ vẫn còn những ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề Biển Đông. Liệu việc thực hiện các cuộc tuần tra ở Biển Đông có giúp ích gì cho Ấn Độ?
Thực tế động thái này không có ý nghĩa về mặt địa lý chứ không phải về năng lực. Ấn Độ có khả năng tham gia tuần tra ở Biển Đông, nhưng chắc chắn, hoạt động này không mang lại bất kỳ lợi ích chiến lược nào cho Ấn Độ.
Ngân sách Quốc phòng của Ấn Độ bị hạn chế và các lực lượng vũ trang sẽ phải ưu tiên cho lợi ích quan trọng hơn khi phân bổ nguồn lực. Biển Đông không nằm trong danh sách ưu tiên của New Delhi. Ngoài ra, đang có sự thay đổi mạnh mẽ trong xã hội Ấn Độ, nếu Chính quyền quyết định cử đội tàu tuần tra đến Biển Đông, chắc chắn công chúng nước này sẽ không ủng hộ.
Theo nhận định của giới phân tích, nếu không có tình huống phát sinh ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ giữa Ấn Độ với Pakistan và Trung Quốc thì cách tiếp cận của Ấn Độ với Biển Đông sẽ tiếp tục là chậm và ổn định./.
Đoàn tàu Mỹ trật đường ray, hai người thiệt mạng
Một đoàn tàu Mỹ hôm qua đâm phải một chiếc máy xúc đất rồi trật bánh khỏi đường ray, khiến hai công nhân bảo trì thiệt mạng và 35 người bị thương.
|
Con tàu Amtrak bị vỡ kính chắn gió, móp méo phần trước động cơ sau cú va chạm. Ảnh: AP
|
Cú va chạm mạnh đến mức làm móp méo cả phần phía trước động cơ, vỡ kính chắn gió và khiến nhiều người trên tàu bật khỏi ghế ngồi. Một số nhân chứng cho hay họ còn nhìn thấy cả tia lửa bắn ra.
Cơ quan chức năng đang cố gắng tìm hiểu vì sao chiếc máy xúc, một thiết bị bảo dưỡng, lại xuất hiện trên đường ray vào thời điểm đó. Các nhà điều tra thuộc Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Cục Đường sắt Liên bang Mỹ đã được điều tới hiện trường.
Hành khách Hobdy, 33 tuổi, gặp chấn thương ở đầu gối, miêu tả mọi thứ trở nên lộn xộn và hỗn loạn sau khi tàu đột ngột dừng lại. Hobdy cho biết cô nhìn thấy một số người bị đau lưng, số khác thì phải dùng quần áo để bịt kín những vết thương, ngăn không cho máu chảy ra.
|
|
|
Vị trí xảy ra tai nạn. Đồ họa: CNN
|
Tân Tổng thống Myanmar đề xuất thay đổi chức vụ của bà Suu Kyi
Theo THX , Tân Tổng thống Myanmar Htin Kyaw ngày 4/4 đã trình Quốc hội Liên bang đề xuất thay đổi 2 trong 4 chức vụ do Chủ tịch Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD), bà Aung San Suu Kyi nắm giữ.
Tổng thống Htin Kyaw đã đề cử ông Myo Thein Gyi làm Bộ trưởng Giáo dục và ông Pe Zin Tun làm Bộ trưởng Điện lực và Năng lượng, thay các vị trí này của bà Suu Kyi.
Hai chức vụ khác của bà Aung San Suu Kyi là Ngoại trưởng và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Myanmar vẫn được giữ nguyên.
Tổng thống Htin Kyaw cũng tìm cách phê chuẩn bổ nhiệm ông Tun Tun Oo làm Tổng chưởng lý và ông Maw Than làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm toán.
Dự kiến, Quốc hội Liên bang Myanmar sẽ thông qua tất các đề cử trên vào ngày 5/4 nếu không có phản đối nào được đưa ra trước 18 giờ ngày 4/4./.
Gần 9.000 lít nghi xăng máy bay trộn với xăng thường: Hiểm họa cháy nổ
VOV.VN - Nếu số xăng bị bắt giữ là xăng máy bay đặc
chủng khi pha trộn với xăng thường sẽ gây ra nguy cơ cháy nổi rất lớn
đối với các phương tiện.
Thông
tin trên Dân trí cho biết, ngày 4/3, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số
9, Chi cục QLTT tỉnh Hưng Yên khi kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát
29C 391.61 dừng đỗ tại Trạm soát vé số 1, Quốc lộ 5A đã phát hiện trên
xe đang vận chuyển 8.815 lít chất lỏng, nghi là xăng, không có hóa đơn,
chứng từ kèm theo.
| Xe vận chuyển 8.815 lít chất lỏng, nghi là xăng, không có hóa đơn, chứng từ kèm theo bị bắt giữ. (Ảnh: Dân trí) |
Xác định đây là vụ việc
phức tạp, liên quan nhiều địa bàn, số hàng hóa trên có thể là loại xăng
cao cấp, chuyên dùng cho máy bay của đơn vị quân đội sử dụng vào mục
đích quân sự, quốc phòng. Do đó, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng (Phó
ban chỉ đạo 389 quốc gia) đã có văn bản yêu cầu cơ quan chức năng Hưng
Yên tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, tránh bỏ lọt tội phạm và làm rõ
xuất xứ của hàng hóa cũng như khả năng các đơn vị quân đội trên địa bàn
móc nối bán ra ngoài thu lợi bất chính hay không. Trường hợp có liên
quan đến tổ chức, cá nhân trong quân đội thì Ban chỉ đạo 389 Hưng Yên sẽ
báo cáo về Ban chỉ đạo 389 quốc gia để chỉ đạo điều tra, xử lý.
Một đại diện của Văn
phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia đánh giá trên VNE rằng, việc bơm hút và
vận chuyển số chất lỏng "lậu" này có các chỉ số gây hại cho môi trường
như hàm lượng chì và octan quá cao. "Nếu đưa vào tiêu thụ rất nguy hiểm
cho người tham gia giao thông, chẳng khác gì vụ cưa bom ở Hà Đông", vị
này so sánh.
Vị này cũng nêu rõ, cần
sớm tìm ra nguồn gốc số xăng. "Nếu là xăng máy bay quân sự thì được lấy
ở đâu, trong kho quân đội nào chứ không sẽ trở thành một đường dây tội
phạm", ông nói.
Đặc biệt, nếu nghi vấn
đây là xăng đặc chủng của máy bay mà các đối tượng lấy trộm rồi đưa ra
bán ngoài thị trường là đúng thì đây có thể là một trong những nguyên
nhân gây ra tình trạng một số phương tiện giao thông đang lưu thông trên
đường thì bị chết máy, cháy, nổ...gây nguy hiểm, mất an toàn cho người
dân như báo chí vẫn phản ánh trong thời gian qua.
Tăng nguy cơ hỏng động cơ hoặc cháy nổ ô tô, xe máy
Trao đổi với VTC News,
PGS.TS Nguyễn Vĩnh Khanh, Khoa kỹ thuật hóa học Trường ĐH Bách khoa TP
HCM: Xăng máy bay (chủ yếu là loại Jet A1) là một loại nhiên liệu tạo
thành từ dầu kerosene (KO). Thành phần hóa học của Jet A1 chủ yếu là các
hydrocarbon, do đó khác nhiều so với xăng A92 hoặc A95, giống dầu
diesel hơn.
Nếu như sử dụng xăng
máy bay cho các loại động cơ diesel (ví dụ xe buýt, xe tải, xe
container...) thì có thể chạy được, vì tính chất của Jet A1 tương đối
giống tính chất của dầu diesel. Tuy nhiên với các loại động cơ xăng (như
xe máy, ô tô gia đình...) thì không dùng được Jet A1. Dùng xăng máy bay
cho xe máy chắc chắn sẽ bị chết máy hoặc hỏng động cơ do bị kích nổ.
“Trong trường hợp pha
xăng máy bay với các loại xăng A92, A95 thì tùy vào việc pha nhiều hay
ít mà có thể sử dụng được cho động cơ xăng, xong khả năng gây hỏng hóc
động cơ xe hoặc gây cháy nổ vẫn có thể xảy ra”, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Khanh
cho biết.
| Pha trộn xăng khác chủng loại là một trong những nguyên nhân gây ra hàng loạt vụ cháy xe trong thời gian qua. (Ảnh minh họa: KT) |
Người ta còn gọi xăng
máy bay là Avgas (Aviation Gasoline) để phân biệt với xăng sử dụng hàng
ngày cho ô tô, xe máy là Mogas (Motor gasoline). Xăng máy bay là nhiên
liệu có chỉ số ốctan cao, được sử dụng cho các máy bay hoặc dùng cho ô
tô đua. Xăng máy bay có tính bay hơi thấp hơn so với xăng thường để sử
dụng tốt ở các cao độ lớn. Chỉ số chống kích nổ, nhiệt cháy, lưu tính,
độ bền oxy hóa của hai loại xăng này cũng khác nhau.
“Do đó khi dùng loại
xăng máy bay cho các loại phương tiện như ô tô, xe máy sẽ có những ảnh
hưởng lớn, bởi vì động cơ "không khớp" với nhiên liệu, có khả năng gây
hỏng hóc và thậm chí cháy nổ trong quá trình các phương tiện này hoạt
động”, anh Duy cảnh báo.
Theo lời của một chuyên
gia xăng dầu, loại xăng máy bay chỉ dành riêng cho động cơ phản lực là
loại xăng đặc dụng, khi pha chế không theo một quy trình, chất lượng đảm
bảo nào thì càng nguy hại cho động cơ nổ của các phương tiện giao thông
như xe môtô, xe gắn máy, ôtô các loại…
“Thông thường nhất là
xăng máy bay sẽ được pha trộn với dầu DO. Việc sử dụng loại xăng pha này
không những gây hỏng hóc máy móc cho các phương tiện mà còn có thể gây
cháy, nổ bất ngờ khi đang lưu thông trên đường”, chuyên gia này nói./.
‘Hố tử thần’ rộng 10m ở Hà Nội: Lập chốt trực 24/24h tại hiện trường
VOV.VN - Huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã lập các chốt, hàng rào
và biển báo, cử lực lượng chốt trực 24/24h ở “hố tử thần” không cho
người dân vào gần hiện trường.
Chủ
tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ngày 3/4/2016 đã ký công văn
1924/UBND-TH yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cùng UBND huyện Mỹ Đức
kiểm tra thông tin báo Kinh tế Đô thị nêu về sự cố sụt lún đất tại huyện
Mỹ Đức.
Công văn nêu rõ: “Ngày
3/4, báo Kinh tế và Đô thị, báo Xây dựng có bài “Hà Nội: Sụt lún đất
khiến nhiều hộ dân phải sơ tán” phản ảnh về hiện tượng sụt lún đất tại
thôn Hoa Lạc, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức hôm 2/4. Báo cũng nêu chính quyền
địa phương đã có các biện pháp cần thiết để đảm báo an toàn cho người
dân. Bài báo cũng thông tin vào năm 2006, 2010 tại địa phương cũng xảy
ra những sự cố sụt lún tương tự”.
Trao đổi
với báo Vietnamnet vào sáng 4/4, ông Trần Văn Hoành - Chủ tịch UBND xã
An Tiến, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội xác nhận hiện tượng sụt lún đất đã gây
ra một ‘hố tử thần’ lớn có đường kính rộng khoảng 10m, chiều sâu khoảng
7m tại địa phương. Vụ sụt đất xảy ra ngày 2/4 gây ảnh hưởng đến khoảng 4
hộ dân lân cận, trong đó bị ảnh hưởng nặng nhất là gia đình anh Nguyễn
Văn Bắc và bà Nguyễn Thị Sợi (thôn Hòa Lạc, xã An Tiến).
Theo lời kể của người
dân tại đây, ‘hố tử thần’ này xuất hiện sau tiếng động lớn. Anh Nguyễn
Văn Đề, một trong những nhân chứng kể lại: “Thời điểm trên trong nhà anh
Bắc có 4 người đang ngồi uống nước thì nghe tiếng “rắc” phát ra từ giữa
sân. Sau đó, một góc sân của gia đình anh Bắc đã bị sụt lún hẳn xuống,
tạo thành một chiếc hố lớn”.
Chiếc ‘hố tử thần’ này
còn lan rộng ra xung quanh, cắt ngang và nuốt chửng đường đi chung của
các gia đình, ngoài ra vết nứt tiếp tục lan rộng thêm trong vài giờ sau
đó đã làm sập 3 cánh cổng của dân xuống dưới. Ngay sau khi nhận được tin
báo, lực lượng chức năng đã tới di dời người, tài sản của các hộ gia
đình bị ảnh hưởng nói trên ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Hiện chính quyền địa
phương cũng lập các chốt, hàng rào và biển báo, cử lực lượng chốt trực
24/24h không cho người dân vào gần hiện trường, đề phòng tai nạn. Sở Xây
dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã cử cán bộ về phối hợp kiểm
tra, đánh giá sơ bộ ban đầu về nguyên nhân vụ sụt lún. Nguyên nhân bước
đầu được xác định do địa chất của thôn Hòa Lạc yếu và có nhiều hố, mạch
ngầm sâu chưa được khảo sát.
Căn cứ vào các dấu vết
như bờ tường của nhà dân khu vực này thấy rằng đều có sự nứt nẻ từ
trước. Những người già đã sống lâu trong thôn cho biết, trước đây có một
dòng suối chảy qua thôn, sau đó người dân san lấp làm nhà ở.
Qua báo cáo của lãnh
đạo xã An Tiến, năm 2006, tại thôn Hòa Lạc, cách vị trí bị sụt lún hiện
nay khoảng 100m đã từng xảy ra một vụ sụt lún. Đến năm 2010, khi một hộ
gia đình tại thôn Hòa Lạc khoan giếng cũng xảy ra hiện tượng sụt lún.
Ngoài ra, trước khi
xuất hiện ‘hố tử thần’ nói trên, trên cánh đồng của thôn, khi người dân
tiến hành lấy nước vào sản xuất cũng diễn ra hiện tượng tương tự khiến
nước trên ruộng rút toàn bộ xuống các hố sâu./.
Nổ kinh hoàng trong nhà máy ở Nghệ An, 5 công nhân nhập viện
Một nạn nhân trong vụ nổ bị bỏng ở phần mặt, tay và chân, cho rằng vụ nổ có thể xuất phát từ đường ống dẫn dầu sấy bột sắn.
Trưa 4/4, tại một nhà máy chế biến tinh bột sắn ở địa bàn xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An xảy ra vụ nổ lớn làm 5 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.
| Nhà máy chế biến tinh bột sắn của HTX cổ phần dịch vụ tổng hợp Sơn Long, Nghĩa Đàn, Nghệ An - Ảnh: Thành Tiến |
Khi mọi người chạy tới
ứng cứu và dập lửa thì phát hiện 5 công nhân bị thương nặng. Cả năm công
nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây
Bắc Nghệ An.
Do vết thương bỏng nặng
gần như toàn bộ cơ thể nên trong chiều 4/4, anh Hà Văn Hiếu, 27 tuổi,
ngụ xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn được chuyển ra Hà Nội để cứu chữa.
Nhận được tin báo, công an huyện Nghĩa Đàn nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Theo anh Vi Khắc Nhớ,
một nạn nhân trong vụ nổ bị bỏng ở phần mặt, tay và chân, cho rằng vụ nổ
có thể xuất phát từ đường ống dẫn dầu sấy bột sắn.
HTX cổ phần dịch vụ
tổng hợp Sơn Long được thành lập từ tháng 4/2004, chuyên sản xuất, chế
biến tinh bột sắn xuất khẩu với công suất 40 tấn/ngày./.
Thúc đẩy liên kết vùng xóa thế 'khép kín' tạo đột phá cho nền kinh tế
(VietQ.vn) - Phát triển kinh tế,
liên kết vùng góp phần tạo đột phá cho nền kinh tế đang là vấn đề cấp
bách hiện nay, đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững.
Ban Kinh tế Trung ương vừa tổ chức Hội thảo “Liên kết vùng trong quá trình tái cơ cấu kinh tế, chuyển
đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam”, dưới sự chủ trì của GS.TS Vương
Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Đây là
hội thảo đặc biệt quan trọng, góp phần tư vấn, xác định hướng đi chiến
lược, lâu dài cho tổng thể nền kinh tế.
Hội thảo được tổ chức cũng nhằm tập hợp
các đề xuất, kiến nghị các giải pháp có tính thực tiễn cao về phát triển
kinh tế vùng và liên kết vùng, giúp Chính phủ triển khai có hiệu quả
phát triển kinh tế vùng, liên kết vùng trong quá trình triển khai Nghị
quyết Đại hội XII của Đảng trong năm năm tới và những năm tiếp theo.
Liên
kết vùng trong quá trình tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng
trưởng của Việt Nam. Trong ảnh, GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính
trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội thảo.
Vấn đề này tiếp tục thu hút sự quan tâm
của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các Ban
Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; lãnh đạo các tỉnh, thành phố
trong cả nước; đại diện các tổ chức quốc tế, các Đối tác phát triển tại Việt Nam.
Tại Hội thảo, ông Vương Đình Huệ, Ủy
viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nêu rõ: Vấn đề kinh tế
vùng và liên kết vùng đã được Đảng và Nhà nước Việt Nam nhận thức rất
sớm, ngay từ Đại hội Đảng lần thứ VIII. Đại hội Đảng lần thứ IX, X, XI
đều tiếp tục xác định rõ định hướng chiến lược phát triển vùng. Báo
cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng đã nêu rõ: “Thống nhất quản lý
tổng hợp chiến lược, quy hoạch phát triển trên quy mô toàn bộ nền kinh
tế, vùng và liên vùng. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, đồng
thời ưu tiên phát triển các vùng kinh tế động lực, tạo sức lôi cuốn, lan
tỏa phát triển đến các địa phương trong vùng và đến các vùng khác. Có
chính sách hỗ trợ phát triển các vùng còn nhiều khó khăn, nhất là vùng
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo; phát
triển kinh tế lâm nghiệp. Đổi mới cơ chế phân cấp, phân quyền, gắn với
phân định và nâng cao trách nhiệm của trung ương và địa phương. Thực
hiện quy hoạch vùng, chính sách vùng; sớm xây dựng và thể chế hóa cơ chế
điều phối liên kết vùng theo hướng xác định rõ vai trò đầu tàu và phân
công cụ thể trách nhiệm cho từng địa phương trong vùng. Khắc phục tình
trạng nền kinh tế bị chia cắt bởi địa giới hành chính, hoặc đầu tư dàn
trải, trùng lặp. Xây dựng một số đặc khu kinh tế để tạo cực tăng trưởng
và thử nghiệm thể chế phát triển vùng có tính đột phá”.
“Mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất
định trong thực hiện chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế
vùng, nhưng cũng còn nhiều hạn chế trong quá trình triển khai, đó là:
Chúng ta chưa nhận thức đầy đủ phát triển kinh tế vùng như một quy luật
tự thân của kinh tế thị trường theo không gian kinh tế; Cách phân vùng
kinh tế - xã hội còn nhiều mặt hạn chế để phát huy lợi thế so sánh từng
vùng; Các vùng kinh tế trọng điểm chưa thực sự phát huy vai trò đầu tàu,
có tác dụng lan tỏa, hiệu quả đầu tư chưa thực sự vượt trội; Chưa quan
tâm đến chức năng từng vùng gắn với điều kiện kinh tế - xã hội vùng và
với tổng thể quốc gia; Thiếu thể chế quản trị, điều phối vùng hiệu quả;
Chất lượng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng hiện còn hạn chế",
ông Vương Đình Huệ phân tích.
Thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, liên kết vùng, xóa thế khép kín, mạnh ai nấy làm ở các địa phương
Chuyên gia kinh tế Bùi Tất Thắng (Viện
Chiến lược phát triển), trong bối cảnh chuyển sang kinh tế thị trường,
nền kinh tế Việt Nam có đầy đủ các kiểu liên kết vùng. Tuy nhiên, vì
nhiều lý do về thể chế, cho tới nay, các liên kết vùng theo chiều dọc
(trung ương và địa phương) vẫn là loại liên kết chủ yếu, thậm chí trong
một số trường hợp còn lấn át các loại liên kết ngang (liên kết giữa các
vùng, địa phương với nhau và mang tính hành chính tự nguyện). Tính vùng
trong quan hệ liên kết dọc chưa được tính đến một cách thỏa đáng.
“Bằng chứng rõ ràng là việc chạy đua
quyết liệt trong việc xây dựng những dự án các loại trên địa bàn các
tỉnh mà từ lâu, cả trên các phương tiện thông tin đại chúng lẫn các diễn
đàn chính thức, chúng được xem như những “phong trào”, những “hội
chứng” về nhà máy rượu bia, xi măng, thủy điện, cảng biển, sân bay, khai
thác khoáng sản, khu đô thị,… tạo thành nhiều “nền kinh tế” trong một
nền kinh tế quốc gia”, ông Thắng nhận định.
Theo ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm
Ủy ban Kinh tế Quốc hội: “Hiện vì chúng ta cứ sản xuất nhỏ mà không sản
xuất lớn, người dân chưa bỏ được thói quen tư duy theo nếp sản xuất nhỏ.
Vấn đề của nhà nước trong liên kết vùng là dần dần phải phân cấp nhiệm
vụ của chính quyền địa phương thành của Trung ương; nâng dần dần mới
thành lợi thế của quốc gia. “Nhiệm vụ của chính quyền địa phương là chăm
lo đời sống người dân; tiến tới dần dần không cho bán đất lấy tiền
quyền sử dụng đất mà xây dựng nhà ở, lo cho dân”, ông Kiên nói.
Liên quan chuyện các tỉnh đều mong muốn
xin cơ chế đặc thù, ông Kiên tỏ ý không đồng tình. Theo ông, xin đặc
thù không phải lúc nào cũng đúng, ví đơn cử như nếu TPHCM xin đặc thù
phát triển lớn; Hà Giang cũng xin đặc thù cơ chế tỉnh nghèo, hay các
tỉnh khác cũng rộ lên xin thì sẽ ra sao. “Tất cả phải là một thể thống
nhất. Mỗi một quốc gia cần một quy định chung thống nhất”, ông Kiên
khẳng định.
Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo
Để thúc đẩy điều phối vùng tại Việt
Nam, Ngài Carl Georg Christian Berger, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại
Việt Nam tin rằng: Điều phối vùng đủ mạnh sẽ mang tiềm năng to lớn
trong việc giải quyết các vấn đề nằm ngoài tầm ảnh hưởng của các địa
phương; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam. Nhấn
mạnh điều phối vùng mang lại lợi ích việc phát triển kinh tế vùng gắn
với bảo vệ môi trường, Đại sứ cho rằng cần coi quá trình liên kết vùng
như một cơ hội. Đây cũng là cơ hội cho các tỉnh và vùng cùng nhau phối
hợp, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường.
Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhấn mạnh: Sự tăng trưởng của Việt Nam
trong những thập kỷ vừa qua đã đạt được những thành tựu quan trọng nhưng
cũng đặt ra không ít thách thức. Vì vậy, việc điều phối vùng mạnh mẽ
hơn để tối ưu hoá được các tiềm năng to lớn của Việt Nam là rất cần
thiết và cấp bách. Bà khẳng định: Ngân hàng Thế giới sẵn sàng phối hợp
với các tổ chức quốc tế và Chính phủ Việt Nam để triển khai hiệu quả
nhằm thúc đẩy, phát triển vùng và điều phối vùng ở Việt Nam.
Tại hội thảo, các Đối tác phát triển tại Việt Nam đã có tuyên bố ủng
hộ sáng kiến thúc đẩy điều phối vùng tại Việt Nam do Ban Kinh tế Trung
ương Đảng và Chính phủ Việt Nam khởi xướng. Các đối tác phát triển bày
tỏ tin tưởng tăng cường điều phối vùng sẽ đem lại lợi ích to lớn cho sự
phát triển vùng nói riêng và phát triển đất nước nói chung.
Các Đối tác phát triển đề xuất cần có
thể chế mạnh để điều phối vùng một cách hiệu quả; quy hoạch vùng và mối
liên hệ với vấn đề tài chính là điều kiện quan trọng để điều phối vùng
một cách hiệu quả. Để thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao khả năng
chống chịu các tác động của biến đổi khí hậu, cần có một cơ chế điều
phối vùng không chỉ cho phát triển kinh tế mà còn phải xác định và thực
hiện các giải pháp đa ngành. Thúc đẩy điều phối vùng là vấn đề cấp
thiết, có thể được thực hiện theo từng giai đoạn. Với cách tiếp cận như
vậy sẽ giúp giải quyết hiệu quả các thách thức về sự phân tán không gian
theo các tỉnh như hiện nay và nâng cao hiệu quả đầu tư công. Cơ chế
điều phối vùng như vậy sẽ mang lại lợi ích to lớn cho quá trình phát
triển bền vững phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Các đối tác
phát triển luôn sẵn sàng hỗ trợ bước đi quan trọng này của Việt Nam.
Hồng Anh (T/h)
Hệ thống điện đáp ứng đủ nhu cầu mùa khô
Tập đoàn điện lực VN (EVN) khẳng định hệ thống điện quốc gia đáp ứng đủ nhu cầu phụ tải trong mùa khô và cả năm 2016.
Hệ thống sẽ không phải tiết giảm phụ tải là do EVN đã tính toán cân
bằng cung cầu điện năng. Từ tháng 12.2015, EVN đã huy động các nguồn
nhiệt điện dầu.
Với phương án cập nhật, sản lượng điện từ nguồn chạy dầu cần huy
động 6 tháng mùa khô dự kiến khoảng 1,56 tỉ kWh và cả năm dự kiến khoảng
2,29 tỉ kWh.
Trong các tháng còn lại của mùa khô, các nguồn nhiệt điện than và
tuabin khí miền Nam được huy động tối đa để đáp ứng nhu cầu phụ tải.
Các nguồn thủy điện miền Trung, Tây nguyên và miền Nam được điều
tiết, khai thác tiết kiệm để đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt, sản xuất
cho hạ du. Tuy nhiên, các hồ thủy điện trên địa bàn từ Thanh Hóa trở vào
đang rất khó khăn do hầu hết không xuất hiện lũ và tổng lượng nước về
thiếu hụt khoảng 40 - 60% so với trung bình nhiều năm.
Hiện các đơn vị quản lý, vận hành các nhà máy thủy điện của EVN
trên các lưu vực sông khu vực miền Trung, Tây nguyên và miền Nam đang
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan và địa phương để khai
thác hiệu quả lượng nước về hồ, lượng nước còn lại trong các hồ để đáp
ứng nhu cầu cung cấp nước đến hết mùa khô.
M.Khanh - H.Tuấn
Xe container lật ngang trên cầu Phú Mỹ
VOV.VN -Vụ tai nạn trên cầu Phú Mỹ may mắn không có ai bị thương, nhưng gây ra ách tắc giao thông.
Khoảng
6h sáng 4/4, trong lúc đổ dốc cầu Phú Mỹ hướng từ Quận 2 sang Quận 7,
TP HCM, xe container mang biển số 51C - 700.47 mất lái tông sập rào chắn
rồi lật ngang đường.
Thùng hàng văng sang làn đường dành cho các phương tiện rẽ phải xuống cầu để đi xuống đường Huỳnh Tấn Phát.
Ghi nhận tại hiện
trường, khả năng lốp bánh sau bên phải bị nổ gây ra tai nạn. Vụ tai nạn
may mắn không có ai bị thương, nhưng gây ra ách tắc giao thông.
Đến 10h sáng 4/4, 2
chiếc xe cẩu trọng tải 40 tấn đang nỗ lực di dời xe bị nạn ra khỏi hiện
trường để thông giao thông qua cầu Phú Mỹ./.
Ung thư quật ngã nhà vô địch thế giới tuổi 23
TT - Nam VĐV môn trượt băng vòng ngắn người Hàn Quốc Noh Jin-Kyu đã qua đời ở tuổi 23 vào tối 3-4 (giờ VN), sau khoảng thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư xương.| Noh Jin-Kyu (giữa) giành HCV ở Giải vô địch thế giới 2011 - Ảnh: Reuters |
Đến năm 2013, Noh bị chẩn đoán có khối u trong vai trái của mình. Ban đầu, các bác sĩ chỉ phát hiện được một khối u lành tính và Noh được hoãn phẫu thuật để có thể tham gia Thế vận hội mùa Đông 2014 tại Sochi (Nga). Dù vậy, nhà vô địch thế giới cuối cùng cũng không thể tham dự kỳ Olympic đầu tiên trong sự nghiệp vì chấn thương vào giờ chót.
Và rồi đến tháng 1-2014, tin dữ ập đến, các bác sĩ phát hiện ra một khối u ác tính dài đến 13cm trong vai trái của Noh. Sự nghiệp của Noh chấm dứt và anh đã phải vật lộn với căn bệnh quái ác trong hơn 2 năm qua trước khi chị gái Noh Seon-Yeong thông báo trên Facebook rằng anh đã qua đời vào khuya 3-4.
Đã có rất nhiều lời chia sẻ được gửi đến gia đình của chàng VĐV trẻ tuổi tài năng nhưng bạc mệnh này. “Ngày hôm nay, môn trượt băng đã mất đi một người vĩ đại” - nhà vô địch trượt băng vòng ngắn thế giới J.R.Celski viết trên Twitter của mình.
CLB Hà Nội được đổi tên và đổi địa bàn thi đấu
TT - Chiều 4-4, LĐBĐ VN (VFF) đã đồng ý cho CLB Hà Nội đổi tên thành Sài Gòn FC và chuyển địa điểm thi đấu vào TP.HCM theo đề xuất của CLB này.| CLB Hà Nội (áo trắng) thi đấu ở V-League 2016. Ảnh: N.K |
Giải thích thêm về chuyện này, tổng thư ký Lê Hoài Anh nói: “Thật ra, CLB Hà Nội chỉ chuyển đổi địa điểm kinh doanh theo giấy phép đầu tư mà Sở Kế hoạch - đầu tư TP.HCM cấp chứ không thay đổi pháp nhân của CLB nên hoàn toàn phù hợp trong việc đổi tên và đổi địa điểm thi đấu. Hơn nữa, VFF đồng ý vì thấy việc thay đổi này cũng giúp CLB có được sự tồn tại và phát triển khi huy động được thêm nhiều nguồn lực từ xã hội. Cụ thể, theo tôi được biết, vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển bóng đá Sài Gòn tăng lên đến 100 tỉ đồng”.
Do đã có sự chuẩn bị từ trước, nên Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) cho biết cũng không bị động gì về chuyện này. Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng cho biết: “Sau khi VFF đồng ý cho CLB Hà Nội đổi tên và đổi địa điểm thi đấu, chúng tôi chỉ có một số điều chỉnh nhỏ về tên gọi trong lịch thi đấu cũng như về lịch thi đấu cụ thể và chuyện phân công trọng tài. Trước đây khi CLB Hà Nội thi đấu, trọng tài Hà Nội không được điều khiển nhưng nay CLB Hà Nội đổi tên thành Sài Gòn FC, dĩ nhiên trọng tài TP.HCM sẽ không được điều khiển khi đội bóng thi đấu”.
Như vậy là ở vòng 5 V-League 2016 vào ngày 10-4, CLB Hà Nội sẽ chính thức mang tên Sài Gòn FC thi đấu trên sân Sông Lam Nghệ An. Sáng 12-4, đội sẽ bay vào TP.HCM đóng quân trước khi có trận ra mắt khán giả TP.HCM trên sân Thống Nhất vào ngày 17-4 với QNK Quảng Nam ở vòng 6.
Nhận xét
Đăng nhận xét