Stevie Ray Vaughan
(ĐC sưu tầm trên NET)
Stevie Ray Vaughan
Bỏ học ở tuổi 17, Stevie Ray Vaughan đã bị lôi cuốn vào thế giới âm nhạc của những nhạc sỹ dòng blues huyền thoại như Albert King, Muddy Waters, Lonnie Mack và thần tượng của ông – Jimi Hendrix. Cùng với band nhạc Double Trouble, ông đã phát triển phong cách âm nhạc riêng của mình với lối chơi khá mạnh mẽ. Mặc dù không phải là người đi tiên phong trong dòng nhạc blues nhưng với sự sáng tạo, ông đã xây dựng nên một lối chơi nhạc hoàn toàn khác biệt so với các đàn anh. Đáng tiếc thay, sự nghiệp của ông chỉ kéo dài 7 năm cho tới khi ông gặp phải tai nạn máy bay trực thăng ở Wisconsin và qua đời.
Stevie Ray Vaughan - lấp đi khoảng trống giữa blues và rock
[06/11/2008 15:20:53]
|
|
Tượng đài Stevie Ray Vaughan
|
Với phong thái biểu diễn guitar hoàn mỹ đáng kinh ngạc, Stevie Ray Vaughan đã thổi bùng sự hồi sinh nhạc blues thập niên 80.
Vaughan
cũng đã lôi cuốn những tay chơi blues như Albert King, Otis Rush, và
Muddy Waters cùng các nghệ sĩ rock & roll như Jimi Hendrix và Lonnie
Mack, cũng như một vài nghệ sĩ guitar jazz như Kenny Burrell, phát
triển một phong cách chiết trung bốc lửa độc nhất vô nhị, không thấy ở
bất cứ guitarist nào khác, không đọng lại ở bất cứ thể loại nào.
Vaughan đã lấp đi
khoảng trống giữa blues và rock khác hẳn với nghệ sĩ khác từ cuối thập
niên 60. Trong 7 năm kế tiếp, Stevie Ray là nhân vật quan trọng nhất
trong lãnh địa blues Mỹ, kiên định cùng những buổi hoà nhạc đắt khách
trong khi các album của anh đều đặn giành được đĩa vàng. Bi kịch cái
chết năm 1990 càng làm nổi bật thêm ảnh hưởng của anh trong địa hạt
blues và rock & roll Mỹ.
Sinh ra và lớn lên tại
Dallas, Vaughan bắt đầu chơi guitar từ nhỏ, anh trai Jimmie đã truyền
cảm hứng cho anh. Khi học tới trung học, anh bắt đầu biểu diễn trong một
số ban nhạc garage, đôi khi còn tham gia vào một vài hợp đồng biểu diễn
tại các hộp đêm địa phương. Năm 17 tuổi, Vaughan đã bỏ học nửa chừng ở
trường trung học để tập trung vào biểu diễn âm nhạc. Cobras là ban nhạc
thực sự đầu tiên của anh, tham gia trình diễn tại nhiều câu lạc bộ và
quán bar tại Austin thời gian giữa thập niên 70. Tiếp theo đó, anh đã
thành lập Triple Threat năm 1975. Triple Threat gồm tay bass Jackie
Newhouse, tay trống Chris Layton, và giọng ca chính Lou Ann Barton. Sau
ít năm chơi cho các bar và câu lạc bộ ở Texas, Barton rời khỏi ban nhạc
năm 1978. Nhóm quyết định tiếp tục sự nghiệp dưới cái tên Double
Trouble, được truyền cảm hứng từ ca khúc cùng tên của Otis Rush, Vaughan
trở thành ca sĩ đứng đầu ban nhạc.
Vài năm tiếp theo, Stevie
Ray Vaughan và Double Trouble đã biểu diễn trên lãnh địa Austin, trở
thành một trong những ban nhạc được ưa chuộng nhất ở Texas. Năm 1982,
ban nhạc biểu diễn trong Liên hoan Montreux và phong cách biểu diễn của
họ đã khiến David Bowie và Jackson Browne chú ý. Sau buổi diễn của
Double Trouble, Bowie mời Vaughan tham gia trong album sắp tới của anh,
trong khi đó Browne đề nghị nhóm thu âm miễn phí lần đầu tiên tại phòng
thu Downtown của anh tại L.A, cả hai lời đề nghị đều được chấp thuận.
Stevie Ray sắp đặt các ca khúc guitar đứng đầu trong album Let's Dance
của Bowie cuối năm 1982. Một thời gian ngắn sau này, Sr. đã đưa Vaughan
và Double Trouble tới một hợp đồng thu âm với Epic, ban nhạc thu âm
album đầu tay không tới một tuần tại Downtown.
Texas Flood, album ra mắt
của Vaughan trình làng mùa hè năm 1983, ít tháng sau khi Let's Dance
của Bowie xuất hiện. Let's Dance chỉ đem về cho Vaughan một chút quan
tâm, nhưng Texas Flood lại là một quả bom tấn về thành công trong lãnh
địa blues; nhận được nhiều bài phê bình tích cực trên những ấn phẩm rock
và blues, vươn tới vị trí 38 trên bảng xếp hạng, và vượt qua các đài
phát thanh album rock. Bowie đề nghị Vaughan đảm nhiệm vai trò guitar
chính chính trong tour diễn stadium năm 1983, nhưng Vaughan đã khước từ
vì thích được biểu diễn với Double Trouble hơn.
Vaughan và Double Trouble
đã làm nổi bật một tour diễn thành công và nhanh chóng thu âm album thứ
hai của họ, Couldn't Stand the Weather, phát hành tháng 5/1984. Album
này thành công nhiều hơn thu âm đầu tay, đứng vị trí 31 trên bảng xếp
hạng, cuối năm 1985, album đạt đĩa vàng. Double Trouble thu nạp thêm
tay keyboard Reese Wynans năm 1985, trước khi họ thu âm album thứ 3,
Soul to Soul. Thu âm này trình làng tháng 8/1985 và cũng là một album
khá thành công, đứng vào hàng thứ 34 trên các bảng xếp hạng.
Mặc dù sự nghiệp chuyên nghiệp đã thăng hoa, nhưng
Vaughan lại nhấn sâu vào rượu và ma tuý. Bất chấp sức khoẻ ngày càng tàn
tạ, Vaughan tiếp tục cho ra đời abum đôi live "Live Alive" tháng
10/1986 và bắt tay vào một tour diễn quy mô lớn tại Mỹ đầu năm 1987.
Tiếp theo tour diễn, Vaughan ghi tên vào một chuyên khoa phục hồi sức
khoẻ. Vaughan biểu diễn một số buổi hoà nhạc năm 1988, có cả một hợp
đồng biểu diễn hàng đầu tại Liên hoan New Orleans Jazz & Heritage,
và viết album thứ tư. Kết quả là sự ra đời của In Step, ra mắt tháng
6/1989 và trở thành album thành công nhất của anh, đặt chân tới đỉnh cao
ở vị trí 33 trên các bảng xếp hạng, giành đựoc một giải Grammy cho Thu
âm Blues đương đại xuất sắc, và giành đĩa vàng không quá 6 tháng sau khi
phát hành.
Mùa xuân năm 1990, Stevie
Ray thu âm một album với anh trai Jimmie, lên lịch phát hành vào mùa
thu năm đó. Cuối mùa hè năm 1990, Vaughan và Double Trouble bắt tay vào
một tour diễn hàng đầu tại Mỹ. Ngày 26/8/1990, hợp đồng biểu diễn East
Troy, WI của họ kết thúc với một khúc ứng tấu trình diễn lại kết hợp với
các nghệ sĩ guitar Eric Clapton, Buddy Guy, Jimmie Vaughan, và Robert
Cray. Sau buổi hoà nhạc, Stevie Ray đã lên một chiếc trực thăng đáp tới
Chicago. Nhiều phút sau 12h30 phút sáng cất cánh, chiếc trực thăng đã
đâm sầm xuống, cướp đi sinh mạng Vaughan cùng 4 hành khách khác. Lúc đó
anh mới 35 tuổi.
Family Style, album song
tấu của Stevie Ray với Jimmie, xuất hiện tháng 10 và nhanh chóng có tên
trên bảng xếp hạng ở vị trí thứ 7. Family Style khởi đầu một chuỗi những
đĩa nhạc được ưa chuộng nhất Vaughan đã trình làng trong suốt thời gian
còn sống. The Sky Is Crying, một hợp tuyển bên ngoài phòng thu do
Jimmie biên soạn ra mắt vào tháng 10/1991, ghi danh ở vị trí thứ 10 trên
các bảng xếp hạng và đạt bạch kim 3 tháng sau khi phát hành. In the
Beginning, một thu âm buổi hoà nhạc của Double Trouble năm 1980, phát
hành vào mùa thu năm 1992 và hợp tuyển Greatest Hits ra đời năm 1995.
Năm 1999, các album nguyên gốc của Vaughan được tái bản, với The Real
Deal: Greatest Hits, Vol. 2 cũng xuất hiện cùng năm. Năm 2000 chứng
kiến sự trình làng của hộp 4 đĩa SRV, tập trung vào các tác phẩm ngoài
phòng thu, những buổi biểu diễn trực tiếp và các tác phẩm hiếm có.
Stevie Ray Vaughan được ghi danh tưởng nhớ ở Công viên Laurel Land, Dallas, Texas.
Năm 1991, Ann Richards thống đốc bang Texas tuyên bố lấy ngày sinh của Vaughan, ngày 3/10 là "Ngày Stevie Ray Vaughan".
Năm 1992, Fender phát
hành Stevie Ray Vaughan Signature Stratocaster, thiết kế cùng với Stevie
trước khi anh qua đời. Năm 2004, mô hình này vẫn còn trong quá trình
sản xuất.
Năm 1994, bức tượng Stevie Ray Vaughan được xây dựng tại Auditorium Shores trên Town Lake thuộc Austin, Texas.
Năm 1994, bức tượng Stevie Ray Vaughan được xây dựng tại Auditorium Shores trên Town Lake thuộc Austin, Texas.
Năm 2004, Fender trình làng Stevie Ray Vaughan Tribute Model "Number One" Stratocaster Guitar. Một mẫu hình nguyên bản chiếc guitar đầu tiên của Stevie Ray Vaughan.
(Thái Bình tổng hợp)
Nhận xét
Đăng nhận xét