MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 214

(ĐC sưu tầm trên NET)

Thông cáo ngày thứ nhất Hội nghị Trung ương lần thứ 14, khóa XI

VOV.VN - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc sáng 11/1/2016 tại Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc.
thong cao ngay thu nhat hoi nghi trung uong lan thu 14, khoa xi hinh 0
Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Buổi sáng, Trung ương làm việc tại Hội trường. 
Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị đọc Báo cáo của Bộ Chính trị về kết quả đàm phán và xin chủ trương ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Sau đó, Trung ương về tổ thảo luận về nội dung trên.


Chiều: Trung ương làm việc tại Hội trường. 
Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.
Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị đọc các Tờ trình của Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến của Trung ương tại Hội nghị Trung ương 13 để bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XII; về dự kiến Danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Sau đó, Trung ương về tổ thảo luận về các nội dung trên./.
Vũ Duy/VOV

Đẩy mạnh hợp tác GD-ĐT giữa hai nước Việt - Hàn

Thứ trưởng Bùi Văn Ga tặng quà lưu niệm cho ông Park Sang - ShikThứ trưởng Bùi Văn Ga tặng quà lưu niệm cho ông Park Sang - Shik
GD&TĐ - Chiều nay (11/1), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga tiếp xã giao ông Park Sang - Shik - Công sứ kiêm Tổng lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.
Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bùi Văn Ga khẳng định: "Chúng tôi rất hài lòng về những hợp tác song phương giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực GD-ĐT.
Theo đó, Hàn Quốc đã giúp Việt Nam rất nhiều, đơn cử như đối với bậc học phổ thông, các bạn đã hỗ trợ chúng tôi xây dựng một số trường tiểu học, bảng chống lóa và đàn piano.
Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Hàn Quốc cũng đã giúp đỡ Việt Nam nhiều về đào tạo công nghệ thông tin, năng lượng hạt nhân và cử cán bộ, giảng viên sang dạy tiếng Hàn cho sinh viên Việt Nam".
Trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị hai bên sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ và thực hiện tốt các lĩnh vực mà hai nước đã hợp tác, đặc biệt là đối với GD-ĐT.
"Hiện số lượng du học sinh của Việt Nam tại Hàn Quốc có khoảng trên 4.000 người. Tuy nhiên, phần lớn là tự túc. Dự kiến, số lượng du học sinh sẽ tiếp tục tăng, vì vậy chúng tôi đề nghị Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục tăng cường số lượng học bổng cho sinh viên Việt Nam ở bậc học đại học và sau đại học" - Thứ trưởng đề nghị.
Ngoài ra, Thứ trưởng mong muốn Hàn Quốc tiếp tục cử thêm cán bộ nhằm hỗ trợ cho các trường đại học của Việt Nam trong việc dạy tiếng Hàn Quốc.
Đồng thời hai bên sẽ sớm có được một trường đại học Việt - Hàn tại Việt Nam nhằm đào tạo và cung cấp nhân lực có chất lượng cho các công ty, doanh nghiệp của Hàn Quốc và các nước khác trên lãnh thổ của Việt Nam.
Tại buổi tiếp, ông Park Sang - Shik cho biết: Từ nay đến trước Tết cổ truyền của Việt Nam, hai bên sẽ cố gắng hoàn thiện các thủ tục cần thiết để tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực GD-ĐT.
"Về một số kiến nghị và đề xuất của Thứ trưởng Bùi Văn Ga, chúng tôi sẽ ghi nhận và tiếp thu. Trên cơ sở đó sẽ có những nghiên cứu và có những hỗ trợ cho các bạn, nhất là việc bổ sung giảng viên, giáo viên sang trực tiếp giảng dạy tiếng Hàn cho sinh viên và học sinh của Việt Nam" - ông Park Sang - Shik nhấn mạnh.
Minh Phong

“Bùng nổ sư phạm“: Phương pháp chủ nhiệm lớp của cô giáo Hà thành

Giáo viên chủ nhiệm cần biết kết hợp nhiều phương pháp giáo dục khác nhau. Ảnh minh họa/internetGiáo viên chủ nhiệm cần biết kết hợp nhiều phương pháp giáo dục khác nhau. Ảnh minh họa/internet
GD&TĐ - "Bùng nổ sư phạm, là phương pháp giáo dục hữu hiệu giúp giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp".
Đó là kinh nghiệm làm chủ nhiệm của cô Nguyễn Thị Mai (Trường tiểu học Nhân Chính - Thanh Xuân, Hà Nội).
Ngoài ra, theo cô Mai, giáo viên cần biết kết hợp linh hoạt phương pháp giáo dục cá nhân và tác động song song.
Phương pháp: Bùng nổ sư phạm
Bùng nổ sư phạm phải được tiến hành một cách hệ thống theo mục tiêu. Phương tiện để bùng nổ là ngôn ngữ, cử chỉ hành vi hoặc một quyết định của giáo viên chủ nhiệm.
Bùng nổ sư phạm là nghệ thuật giáo dục tác động vào đối tượng có vấn đề đặc biệt tốt hoặc chưa tốt, về bản chất đó là tác động tay đôi nhưng sử dụng với cường độ tác động mạnh, bất ngờ vào quá trình hưng phấn hoặc ức chế của hoạt động sinh lí thần kinh dẫn tới thay đổi của quá trình tâm lí, các trạng thái, thế giới quan, lý tưởng… và hành vi của cá nhân. Ví dụ một học sinh gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong lúc bi quan tột độ nếu được sự động viên tinh thần, giúp đỡ hiệu quả của giáo viên chủ nhiệm và tập thể lớp gây được xúc cảm, tình cảm, để lại dấu ấn mạnh và học sinh đó vượt qua được sự bế tắc, khó khăn thì đó là sự bùng nổ sư phạm có hiệu quả.
Ngoài những phương pháp giáo dục trên, giáo viên chủ nhiệm cần trau dồi, nắm vững và biết sử dụng các phương pháp khác như: Giáo dục bằng truyền thống, giáo dục bằng hệ thống viễn cảnh, giáo dục bằng kỉ luật sinh hoạt,… đó là những phương pháp giáo dục hành vi đạo đức, nhân cách học sinh rất có hiệu quả.
Để công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục thì một trong những kĩ năng quan trọng nhất của người giáo viên chủ nhiệm là nắm vững tâm lý học sinh.
Đặc thù của học sinh tiểu học, tuy không quá phức tạp nhưng cũng có nhiều vấn đề cần suy nghĩ. Các em đang ở lứa tuổi còn là trẻ con cần được vỗ về chăm sóc, không tự mình giải quyết mọi tình huống.
Để khẳng định mình, các em dễ có những hành xử bột phát, bất ngờ mà chính các em cũng chưa ý thức một cách đầy đủ hậu quả sẽ đến.
Vì vậy, một sự định hướng đúng đắn để giúp các em hình thành tính cách của mình mai này, là điều hết sức quan trọng khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường. Không chỉ truyền đạt kiến thức trong học tập, các em cần được trao đổi mọi điều về chính bản thân, về những gì chân – thiện – mĩ trong cuộc sống.
Đằng sau tất cả mọi kiến thức, kĩ năng cần trang bị và rèn luyện, còn lại là một yêu cầu tuy không được đặt ra trong các văn bản nhưng nó lại chi phối tất cả, đó chính là cái tâm của người giáo viên.
Không có một tấm lòng, mọi công việc sẽ chỉ là hình thức. Và như vậy, yêu thương chăm sóc các em không chỉ là mệnh lệnh mà còn là một nhu cầu không thể thiếu của trái tim người giáo viên chủ nhiệm.
Phương pháp giáo dục cá nhân
Là phương pháp tác động trực tiếp, trực diện giữa giáo viên chủ nhiệm với đối tượng cần tác động bằng cảm hóa, mệnh lệnh, thuyết phục hoặc cưỡng bức, buộc học sinh phải thực hiện các yêu cầu và chấp nhân các quan điểm chuẩn mực hành vi đạo đức hoặc làm một việc gì đó theo mục tiêu giáo dục.
Bằng uy tín và vị thế của giáo viên, phương pháp giáo dục trực tiếp mang lại hiệu quả tức thời. Ví dụ: Ngăn cản học sinh nói chuyện trong lớp; với học sinh có điểm tốt tuyên dương kịp thời…
Phương pháp tác động song song
Tác động song song nghĩa là giáo viên chủ nhiệm không tác động trực tiếp tới đối tượng mà thông qua các thành viên khác của lớp chủ nhiệm (có thể là lớp trưởng, chi đội trưởng, cán bộ lớp, tổ, nhóm, hoặc cả lớp…) để các thành viên tác động lẫn nhau, nhắc nhở nhau.
Muốn phát huy hiệu quả của phương pháp tác động song song, giáo viên chủ nhiệm phải có uy tín, nắm vững đối tượng giáo dục, có trách nhiệm cao, nắm vững quy trình xây dựng tập thể học sinh lớp chủ nhiệm, thầy cô chủ nhiệm và tập thể lớp phải thiết lập được sự thông cảm lẫn nhau.
Đổi mới nội dung, phương pháp và các kĩ năng trong công tác chủ nhiệm là việc làm cần thiết và cấp bách. Nếu thực hiện được đầy đủ các nội dung nêu trên, biết áp dụng linh hoạt các phương pháp giáo dục, có kĩ năng cần thiết thì công tác giáo viên chủ nhiệm sẽ đạt hiệu quả cao.
Minh Phong (ghi)

Phối hợp thanh tra, giải quyết khiếu nại trong các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT

Thanh tra Bộ GD&ĐT kiểm tra đột xuất kỳ thi tuyển sinh năm 2015 tại Trường ĐH Lạc HồngThanh tra Bộ GD&ĐT kiểm tra đột xuất kỳ thi tuyển sinh năm 2015 tại Trường ĐH Lạc Hồng
GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa ban hành quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT.
Quy chế này quy định nguyên tắc phối hợp, hình thức phối hợp, nội dung phối hợp và việc tổ chức thực hiện phối hợp giữa các vụ, cục, Thanh tra, Văn phòng, Cơ quan đại diện của Bộ GD&ĐT tại thành phố HCM trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo.
Thanh tra là đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra, tổ chức hoạt động thanh tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra; chủ trì hoặc tham gia thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo theo quy định của Bộ GD&ĐT quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo.
Việc phối hợp của các đơn vị được thực hiện theo các hình thức: Đơn vị chủ trì tổ chức họp với đơn vị tham gia phối hợp hoặc có văn bản đề nghị đơn vị tham gia phối hợp cử người hoặc cung cấp thông tin.
Đơn vị tham gia phối hợp cử cán bộ để đơn vị chủ trì tập hợp, tham mưu thành lập các đoàn thanh tra, tổ xác minh giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo.
Đơn vị tham gia phối hợp chủ động cung cấp thông tin, tài liệu khi xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm, kế hoạch tiến hành các cuộc thanh tra cụ thể và kế hoạch xác minh giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; đóng góp ý kiến bằng văn bản về nội dung thanh tra, dự thảo các kết luận thanh tra, kết luận nội dung tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại.
Nội dung phối hợp gồm: Phối hợp xây dựng kế hoạch công tác thanh tra hằng năm; phối hợp xây dựng kế hoạch thanh tra đột xuất, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; ban hành quyết định thanh tra, quyết định thụ lý giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo;
Phối hợp xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; phối hợp trong quá trình thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; xử lý sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra với kiểm tra.
Lập Phương

Messi đoạt Quả bóng vàng FIFA 2015

  • 12/01/2016 01:59 GMT+7
TTO - Rạng sáng 12-1, trong đêm gala trao giải tại Zurich (Thụy Sĩ), ngôi sao đang khoác áo Barcelona, Lionel Messi đã vượt qua ứng cử viên Cristiano Ronaldo và Neymar để đoạt danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2015.  

Lionel Messi và Quả bóng vàng FIFA 2015. Ảnh: Reuters
Lionel Messi và Quả bóng vàng FIFA 2015. Ảnh: Reuters
Năm 2015 là năm thi đấu thành công của Messi ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG. Trong màu áo Barcelona, Messi đoạt năm chức vô địch gồm: La Liga, Champions League, Cúp nhà vua, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Còn trong màu áo ĐTQG, Messi đã cùng với Argentina lọt vào đến trận chung kết Copa America 2015 trên đất Chile.
Với những màn trình diễn ấn tượng đó, Messi đã xuất sắc vượt qua đối thủ Cristiano Ronaldo và đồng đội Neymar để đoạt giải thưởng cá nhân cao quý nhất năm 2015 - Quả bóng vàng FIFA. Đây là lần thứ năm Messi đoạt danh hiệu Quả bóng vàng FIFA, sau bốn lần trước vào các năm 2009, 2010, 2011 và 2012.
Phát biểu sau khi giành chiến thắng, Messi cho biết: “Đây là một khoảnh khắc rất đặc biệt đối với tôi khi được trở lại đây, và giành thêm một Quả bóng vàng nữa. Thật không thể tin nổi khi đoạt năm Quả bóng vàng. Kết quả này nằm ngoài giấc mơ của tôi khi còn là một đứa trẻ. Tôi muốn cảm ơn các đồng đội, nếu không có họ thì không có danh hiệu này”.
Tương tự như Messi, với những thành công cùng Barcelona trong năm vừa qua (đoạt năm chức vô địch), HLV Luis Enrique cũng đã vượt qua ứng cử viên Jorge Sampaoli (đội tuyển Chile) và đồng hương Pep Guardiola (Bayern Munich) để đoạt Giải thưởng HLV tuyển nam xuất sắc nhất năm 2015.
Điều bất ngờ là HLV Enrique không đến tham dự gala trao giải (thư kí đội Barcelona, Robert Fernandez lên nhận thay), khiến người hâm mộ nghĩ ông đã biết trước kết quả thất bại nên không đến dự, giống như trường hợp của HLV Jose Mourinho vào năm 2012. Nhưng cuối cùng HLV Enrique lại đoạt giải sau khi vượt qua đối thủ nặng ký Jorge Sampaoli - HLV đã giúp tuyển Chile đăng quang ngôi vô địch Copa America 2015.
Ngoài hai giải thưởng trên, trong đêm gala tại Zurich FIFA còn trao các giải thưởng khác như: Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm cho tiền đạo Carli Lloyd (Mỹ), HLV đội tuyển nữ xuất sắc nhất năm cho HLV Jill Ellis (đội tuyển Mỹ), Giải thưởng bàn thắng đẹp nhất năm (Puskas Award) cho tiền đạo Wendell Lira (Vila Nova) và Giải Fair Play cho Các tổ chức bóng đá đã chung tay ủng hộ người dân tị nạn.


Video clip bàn thắng đẹp nhất năm của Wendell Lira. Nguồn: Youtube
Các giải thưởng FIFA 2015:
- Quả bóng vàng: Lionel Messi (Barcelona/đội tuyển Argentina)
- Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm: Carli Lloyd (Mỹ)
- HLV tuyển nam xuất sắc nhất năm: Luis Enrique (Barcelona)
- HLV đội tuyển nữ xuất sắc nhất năm: Jill Ellis (đội tuyển Mỹ)
- Giải thưởng bàn thắng đẹp nhất năm: Wendell Lira (Vila Nova)
- Giải Fair Play: Các tổ chức bóng đá đã chung tay ủng hộ người dân tị nạn
Một số hình ảnh trong gala trao giải Quả bóng vàng FIFA 2015:
Lionel Messi (phải) và Carli Lloyd - hai cầu thủ nam và nữ xuất sắc nhất năm 2015. Ảnh: Reuters
Lionel Messi (phải) và Carli Lloyd - hai cầu thủ nam và nữ xuất sắc nhất năm 2015. Ảnh: Reuters
HLV Jill Ellis (tuyển Mỹ) đoạt danh hiệu HLV tuyển nữ xuất sắc nhất năm. Ảnh: Reuters
HLV Jill Ellis (tuyển Mỹ) đoạt danh hiệu HLV tuyển nữ xuất sắc nhất năm. Ảnh: Reuters
Tiền đạo Wendell Lira (trái) nhận Giải thưởng bàn thắng đẹp nhất năm từ tay cựu tiền vệ Hidetoshi Nakata (Nhật Bản). Ảnh: Reuters
Tiền đạo Wendell Lira (trái) nhận Giải thưởng bàn thắng đẹp nhất năm từ tay cựu tiền vệ Hidetoshi Nakata (Nhật Bản). Ảnh: Reuters
Tiền đạo Carli Lloyd (Mỹ) phát biểu sau khi đoạt Giải cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm. Ảnh: Reuters
Tiền đạo Carli Lloyd (Mỹ) phát biểu sau khi đoạt Giải cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm. Ảnh: Reuters
Đội hình tiêu biểu FIFA FIFPro 2015 (thiếu thủ môn Neuer). Ảnh: Reuters
Đội hình tiêu biểu FIFA FIFPro 2015 (thiếu thủ môn Neuer). Ảnh: Reuters
T.VĨ


Trung Quốc ngang ngược tuyên bố có quyền bay đến đá Chữ Thập

Hoàng Anh |
Trung Quốc ngang ngược tuyên bố có quyền bay đến đá Chữ Thập
Đồ họa tàu bay của Trung Quốc đi vào FIR Hồ Chí Minh. Ảnh: VTV

Trung Quốc ngang ngược tuyên bố không cần phải thông báo về các chuyến bay đến đá Chữ Thập ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay bất chấp quy định của luật lệ quốc tế, với tuyên bố không được yêu cầu phải thông báo cho phía Việt Nam, vì các chuyến bay này là "hoạt động hàng không của nhà nước".
"Các chuyến bay không bị ràng buộc bởi Công ước về Hàng không dân dụng quốc tế và các quy định có liên quan của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).
Chúng hoạt động theo quyền độc lập chủ quyền của nhà nước", AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi phát biểu trong buổi họp báo thường kỳ hôm nay.
Theo Reuters, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc còn ngang nhiên nói công hàm phản đối của Việt Nam là "vô căn cứ" và Bắc Kinh có chủ quyền trên khu vực này
Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam hôm 8/1 đã gửi thông báo tới ICAO về việc liên tiếp có máy bay uy hiếp an toàn bay vùng thông báo bay Hồ Chí Minh.
Từ ngày 1 đến 8/1, Trung Quốc đã thực hiện 46 chuyến bay vào vùng thông báo bay Hồ Chí Minh (FIR Hồ Chí Minh) để tới đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Riêng sáng 8/1, có 4 chuyến bay vào và ra FIR Hồ Chí Minh.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, từ đầu tháng 1/2016, nhiều máy bay không được xác định đã ảnh hưởng nghiêm trọng và uy hiếp an toàn đến các hoạt động bay trong khu vực.
Các phương tiện hoạt động trong vùng thông báo bay (FIR) Hồ Chí Minh, nhưng không liên lạc với cơ quan không lưu phụ trách theo quy định quốc tế về an toàn bay.
Từ 28/12/2015 đến nay, các cơ quan quản lý bay của Việt Nam không hề nhận được bất kỳ thông báo bay nào của phía Trung Quốc liên quan đến hoạt động bay đến đá Chữ Thập của Việt Nam.
Ngày 6/1, Trung Quốc điều hai máy bay đáp xuống đường băng trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, chỉ 4 ngày sau khi có hành động tương tự. Đây là khu vực đang bị Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp.
Phản ứng trước việc Trung Quốc đáp máy bay xuống đá Chữ Thập, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình phản đối hành động của Bắc Kinh xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa.
Ông Bình nhấn mạnh Việt Nam kiên quyết yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động tương tự, không có thêm những hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, tôn trọng các quy định liên quan của luật pháp quốc tế, không có những hành động làm mở rộng và phức tạp hơn tranh chấp.
theo Zing

Sức hấp dẫn của tranh biếm họa trong SGK Lịch sử

Một hình ảnh tranh biếm họa trong SGK Lịch sử của ĐứcMột hình ảnh tranh biếm họa trong SGK Lịch sử của Đức
GD&TĐ - Trong SGK Lịch sử của Đức, dễ dàng bắt gặp những hình ảnh biếm họa các nhân vật, sự kiện lịch sử. Chính điều này đã đưa đến một kết quả khả quan mà chính các giáo viên cũng không thể ngờ tới.
Đó là nhận định của hai giảng viên của Trường ĐH sư phạm Hà Nội 2 - cô Hoàng Thị Nga và Ninh Thị Hạnh - khi nghiên cứu về SGK Lịch sử của nước Đức.
Tranh biếm họa - phần không thể thiếu của dạy học Lịch sử ở Đức
Giảng viên Hoàng Thị Nga và Ninh Thị Hạnh cho biết: Tranh biếm họa được sử dụng trong SGK Lịch sử của Đức từ những năm 50 của thế kỷ XX, nhưng giai đoạn đầu còn khá dè dặt.
Tuy nhiên, sau gần 20 năm, khi các nhà giáo dục học thử nghiệm sử dụng tranh biếm họa trong dạy học Lịch sử, thực tế đã có kết quả rất khả quan.
Cuối thập niên 70, các nhà nghiên cứu giáo dục học nói chung và giáo dục Lịch sử nói riêng của nước này đã hoàn thiện các nghiên cứu về việc sử dụng tranh biếm họa như một loại tài liệu trong dạy học Lịch sử
Do đó, đến thập niên 80, hầu hết SGK Lịch sử ở Tây Đức đều sử dụng tranh biếm họa như một loại kênh hình phổ biến, bên cạnh các tài liệu khác như tranh ảnh, bản đồ, lược đồ, sơ đồ, tài liệu chữ viết... Thông thường, mỗi cuốn SGK Lịch sử ở CHLB Đức dày từ 180 đến 350 trang với khoảng 300 hình thì có khoảng 30 - 45 tranh biếm họa.
Theo hai giảng viên, tranh biếm họa Lịch sử sử dụng trong SGK được phân loại khá phức tạp. Bên cạnh biếm họa nhân vật, xét theo nội dung thì tranh biếm họa sự kiện chiếm tỉ lệ nhiều nhất.
Đó có thể là tranh biếm họa về cuộc chiến tranh, về kết quả của cuộc bầu cử, một sự kiện chính trị, hoặc đơn giản là một bài phát biểu chính trị hay một chính sách mới ban hành...
Tranh biếm họa về quá trình thường phức tạp hơn. Đó phải là một chuỗi quá trình từ khởi đầu, phát triển đến khi kết thúc và trong đó hình ảnh ban đầu - cuối cùng phải có sự đối lập, sự khác biệt để người học có thể đánh giá được quá trình đó.
Phân tích về sức hấp dẫn của tranh biếm họa, giảng viên Hoàng Thị Nga và Ninh Thị Hạnh cho rằng: Tranh biếm họa có yếu tố cường điệu, hài hước, lạ lẫm, không nặng nề, khô khan như bản đồ, lược đồ... nên thu hút học sinh.
Mặc dù loại tranh này ít nhiều mang tính chủ quan của tác giả, nhưng nó cũng có ý nghĩa sư phạm to lớn, đặc biệt trong dạy học Lịch sử trên cả 3 mặt: Kiến thức, thái độ và kĩ năng.
Về kiến thức, khi xem xét một tranh biếm họa, muốn hiểu được những biểu hiện trong đó nói lên điều gì, học sinh phải đặt nó trong tổng thể kiến thức. Bên canh phân tích, học sinh phải thiết lập các mối liên hệ, giả thuyết giữa hình ảnh và nội dung bài học để phán đoán và kết luận...
Về thái độ, tranh biếm họa mang đến sự hấp dẫn và cuốn hút bởi chính đặc thù của tranh. Học sinh, nhất là học sinh THCS bị lôi cuốn vào yếu tố hài hước, trào phúng hay sự thể hiện biếm họa độc đáo trong bức tranh. Học sinh từ chỗ tò mò, hiếu kì về những yếu tố đặc biệt trong tranh, đi đến muốn tìm hiểu nội dung ẩn giấu trong đó...
Về kĩ năng, việc sử dụng thích hợp tranh biếm họa đã thúc đẩy học sinh không thể làm việc đơn giản thông qua phân tích văn bản hay nghe giảng đơn thuần mà đòi hỏi thổng hợp các kĩ năng: Phân tích hình ảnh, đọc văn bản, liên hệ kênh chữ và kênh hình, phán đoán, liên hệ, suy xét và kết luận. Các hình ảnh mang yếu tố trực quan đánh thức tư duy, đưa học sinh đi từ biết đến hiểu sâu sắc kiến thức.
Lựa chọn tranh biếm họa trong SGK Lịch sử của Việt Nam
Từ những phân tích trên, giảng viên Hoàng Thị Nga và Ninh Thị Hạnh đề xuất khả năng vận dụng tranh biếm họa trong SGK Lịch sử mới của Việt Nam.
Trong đó, nhấn mạnh những nội dung kiến thức có thể sử dụng bộ tranh biếm họa trong SGK Lịch sử như: Nội dung kiến thức có khái niệm lịch sử mà học sinh cần hiểu rõ bản chất (như khái niệm chủ nghĩa đế quốc, công ty độc quyền...);
Nội dung kiến thức đòi hỏi học sinh phân tích, đánh giá, nhận xét hoặc đưa ý kiến cá nhân (như tính chất một cuộc chiến tranh, vai trò lịch sử của một nhân vật nhất định, ý nghĩa của một cuộc cách mạng...);
Nội dung kiến thức có tính chất khái quát hóa hoặc nội dung ôn tập cuối bài học, tổng kết chương, phần. Ví dụ: Đặc điểm của nhân vật lịch sử, đặc điểm của một giai cấp trong xã hội; đặc điểm, tác động của một chính sách...
Lưu ý, không nên sử dụng quá 3 tranh biếm họa cho một nội dung kiến thức hoặc quá 5 tranh trong một tiết học.
Cũng theo hai giảng viên, cần đa dạng cách thức sử dụng tranh biếm họa trong dạy học lịch sử. Tranh biếm họa mang nhiều yếu tố châm biếm, hài hước, thu hút học sinh, nhưng không nên chỉ sử dụng tranh biếm họa vào mục đích minh họa nội dung kiến thức, hoặc "mua vui" cho học sinh.
Giáo viên có thể sử dụng tranh biếm họa hướng dẫn học sinh nghiên cứu kiến thức bài mới hay hướng dẫn học sinh tự học. Tính sinh động và hấp dẫn kích thích học sinh tìm hiểu trước nội dung kiến thức bài mới để "giải mã" tranh.
Giáo viên cũng có thể thiết kế hệ thống câu hỏi, bài tập, phiếu học tập kết hợp với việc sử dụng tranh biếm họa giúp học sinh tự ôn tập và chuẩn bị bài mới ở nhà một cách hiệu quả.
Ngoài ra, tranh biếm họa cũng có thể được dùng trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Đây là biện pháp làm giảm sự căng thẳng, nặng nề của học sinh khi đối diện với việc kiểm tra.
Bên cạnh đó, sử dụng tranh biếm họa để rèn kĩ năng thực hành, giáo viên yêu cầu học sinh sưu tầm tranh biếm họa trên sách báo, tạp chí, internet... phục vụ nội dung bài học; thiết kế sản phẩm học tập (ấn phẩm, bản tin, làm phim, dựng trang web...) về nhân vật, sự kiện lịch sử, hiện tượng lịch sử có sử dụng tranh biếm họa nói riêng và các kênh hình khác nói chung...
Tuy nhiên, hai giảng viên cũng lưu ý, không phải tranh biếm họa nào cũng phù hợp cho việc dạy và học, vì vậy học sinh cần được cung cấp các địa chỉ tin cậy, các tiêu chí rõ ràng để sưu tầm, lựa chọn và sử dụng tranh biếm họa.
Hải Bình

Quả cầu “lạ” khổng lồ rơi xuống Quảng Nam




Dân trí Một vật thể lớn hình cầu bằng nilon vừa bất ngờ rơi xuống nhà dân ở một xã miền núi tỉnh Quảng Nam khiến người dân hoang mang, xôn xao. Hiện quả cầu “lạ” này đang được UBND xã quản lý.

Ngày 11/1, UBND xã Za Hung (huyện Đông Giang, Quảng Nam) cho biết đang tạm giữ một quả cầu “lạ” vừa rơi xuống nhà dân ngày 10/1.

Theo thông tin từ UBND xã Za Hung, khoảng 15h ngày 10/1, một quả cầu hình bầu dục, màu trắng, bay lơ lửng trên cao từ hướng huyện Nam Giang đến (từ hướng Nam lên hướng Bắc).

Đến khoảng 17h00 cùng ngày, quả cầu “lạ” này rơi xuống nhà ông Lê Đức Dũng (trú thôn A Xanh 2, xã Za Hung, huyện Đông Giang).

Những hình ảnh, họa tiết in trên thân quả cầu.
Những hình ảnh, họa tiết in trên thân quả cầu.

Quả cầu “lạ” này có chất liệu bằng nilon, miệng quả cầu có đường kính 2m, chiều ngang nơi lớn nhất có đường kính 10m, chiều dọc nơi lớn nhất có đường kính 15m, bề mặt có in nhiều ảnh của một người, bên dưới ảnh có dòng chữ Thái Lan, bên phải có dòng chữ Trung Quốc.

Ngoài ra, sợi dây buộc quả cầu bằng nhựa dài khoảng 1km, cứ cách khoảng 5m lại buộc một chiếc khăn, 1 chiếc váy, 1 áo có hoa văn giống của dân tộc Lào. Số lượng khăn, váy, áo khoảng 50 chiếc với nhiều màu khác nhau.

Những váy áo được đính kèm quả cầu “lạ”.
Những váy áo được "đính kèm" quả cầu “lạ”.

Theo cơ quan chức năng huyện Đông Giang, có khả năng quả cầu được cư dân địa phương thả trong một lễ hội từ Lào rồi bay sang Việt Nam.
Hiện quả cầu đã được đưa về UBND xã Za Hung quản lý.
Công Bính

Những mảnh ghép thị trường năm 2016

Thứ Hai, 11/01/2016, 18:11:13

Gốm sứ Chu Đậu (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) được đầu tư công nghệ, thay đổi mẫu mã xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản, Nga và nhiều nước châu Âu.
NDĐT - Năm 2015 đã khép lại với bội thu về các hiệp định thương mại đa phương và song phương được kết thúc đàm phán hoặc ký kết. Cánh cửa thương mại mở ra với thế giới rộng chưa từng có. Liệu doanh nghiệp Việt Nam có tận dụng được cơ hội phát triển hay không, câu trả lời phụ thuộc không nhỏ vào hiện đại hóa thể chế thị trường nước ta.
Bài học về đầu tư phát triển nông nghiệp ở Lâm Đồng
Khoảng mười năm gần đây, làn sóng các nhà đầu tư đổ về tỉnh Lâm Đồng khiến cho vùng đất cao nguyên trở nên sôi động. Cả nước về học tập cách triển khai nông nghiệp công nghệ cao của Lâm Đồng.
Đầu tư riêng vào lĩnh vực nông nghiệp của các công ty FDI là hơn 600 triệu USD. Tên tuổi nhiều nhà đầu tư lớn được biết đến nhiều như Công ty TNHH Agrivina- Dalat Hasfarm, Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Rừng Hoa Đà Lạt, Công ty TNHH Đà Lạt GAP, công ty TNHH Dịch vụ thương mại Trường Hoàng… Năm 2015, một số dự án mới đi vào hoạt động, như: dự án nâng cao chất lượng đàn bò thịt theo chương trình hợp tác với tỉnh Đông Flander, vương quốc Bỉ; dự án sản xuất giống rau chất lượng cao của Tập đoàn BEJO – Hà Lan. Các doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ, cơ, điện tử, công nghệ chế biến, công nghệ thông tin... cũng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, như Công ty Rạng Đông đầu tư cho công nghệ điều chỉnh ánh sáng nhà kính, Đại học Đà Lạt ứng dụng kỹ thuật hạt nhân để tạo các giống đột biến... Nhà đầu tư và nông dân các huyện Đơn Dương, Đức Trọng và TP Đà Lạt yên tâm sản xuất do hầu hết sản phẩm rau, củ và hoa được tiêu thụ bởi các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.
Có thể nói, ngoài những yếu tố như môi trường đầu tư, vốn và khoa học – công nghệ, nông nghiệp Lâm Đồng chuyển biến nhanh và mạnh là do tiếp cận được thị trường trong nước và thế giới.
Phân tích nguyên nhân khiến cho doanh nghiệp và nông dân sẵn sàng đầu tư vào nông nghiệp, ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phân tích bốn yếu tố kích cầu đầu tư.
Thứ nhất, chính quyền địa phương phải chủ động nhận trách nhiệm trong việc xúc tiến đầu tư, xây dựng và bảo vệ thương hiệu, chỉ đạo sản xuất và nghiên cứu khoa học; doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào hoạt động tổ chức sản xuất.
Thứ hai, các cấp chính quyền tích cực giúp đỡ nông dân ứng dụng khoa học công nghệ; các nhà khoa học, các chuyên gia nông nghiệp phải cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nông dân.
Thứ ba, chú trọng phát huy sáng kiến và ứng dụng thực tiễn trong sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây, tỉnh Lâm Đồng quy định người đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua nhất định phải có sáng kiến ứng dụng được trong thực tiễn. Bốn năm qua, tỉnh có gần 50 đề tài, dự án nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật liên quan đến nông nghiệp công nghệ cao; 119 doanh nghiệp, tổ chức và cơ sở sản xuất được cấp giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng VietGAP, GlobalGAP, Organic, UTZ, 4C...
Và thứ tư, lãnh đạo các cấp tích cực gặp gỡ đối thoại và giải quyết khó khăn của doanh nghiệp. Ngày 30 hằng tháng, lãnh đạo tỉnh đối thoại trực tiếp với các chủ doanh nghiệp. Thủ tục cấp phép đầu tư được rút ngắn xuống một tuần, có nhiều trường hợp được cấp phép chỉ trong vòng 12 giờ.
Ngoài thiên thời, địa lợi, tỉnh Lâm Đồng có nhiều nhà khoa học, nhà quản lý tận tâm, say sưa với lĩnh vực nông nghiệp. Tiến sĩ Phạm S cũng là một nhà khoa học nổi tiếng với hơn 70 công trình khoa học về công nghệ cao được ứng dụng. Nhờ những người như ông S mà các công trình nghiên cứu khoa học ngày càng thiết thực, được kiểm nghiệm và ứng dụng ngay trên ruộng đồng. Năng suất và chất lượng nông sản tăng mạnh. So với 10 năm trước, doanh thu bình quân trên đơn vị diện tích canh tác tăng 4,5 lần, đạt 122 triệu đồng/ha. Diện tích cây trồng ứng dụng công nghệ cao chiếm 15% diện tích canh tác nông nghiệp toàn tỉnh, hơn 39 nghìn ha. Trong đó, có 10 nghìn ha đạt doanh thu từ 500 triệu đến 2,5 tỷ đồng/ha/năm. Năng suất giá trị nông sản tăng khoảng 30% khi áp dụng công nghệ cao.
Và cái được lâu bền là người nông dân đã nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp. Nhiều nhà khoa học đánh giá, nếu được đào tạo, hỗ trợ, người nông dân hoàn toàn có khả năng tiếp thu và ứng dụng các tri thức mới. Từ nhu cầu phát triển sản xuất, các hộ nhỏ lẻ chủ động liên kết để mở rộng sản xuất, tạo nên những mô hình kinh tế tập thể năng động và hiệu quả.
Suy ngẫm về hiện đại hóa nền kinh tế thị trường
Tuy nhiên, trong lĩnh vực nông nghiệp, điều mà các địa phương lo nhất vẫn là thị trường tiêu thụ nông sản. Rõ ràng, trong “cuộc chơi” với TPP và các FTA thế hệ mới như FTA Việt Nam với EU, với Hàn Quốc và với Liên minh thuế quan Nga, Bê-la-rút và Ka-zắc-stan, Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015... nông nghiệp Việt Nam gặp thách thức rất lớn.
Nông nghiệp nước ta chỉ có thể bứt phá khỏi vòng vây thương mại bằng cách mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và thế giới. Để làm được việc này, ở thượng tầng, chúng ta phải nhanh chóng khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thể chế, chính sách vốn chưa hoàn chỉnh và đồng bộ. Bên cạnh việc nâng cao trình độ phát triển của các loại thị trường, cải thiện hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước, chúng ta buộc phải xây dựng một nền kinh tế thị trường (KTTT) theo đúng nghĩa.
Nhấn mạnh đây là công việc trọng tâm của năm 2016 và các năm tới, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Vương Đình Huệ xác định: Tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tới đây là xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện đại và hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ và đồng bộ theo các nguyên tắc, quy luật và đúng quy trình của kinh tế thị trường, phối hợp và giải quyết hài hòa giữa nhà nước và thị trường, kinh tế với xã hội.
Để làm được điều này, cần tiếp tục xác định rõ vai trò của Nhà nước trong kinh tế, phải chăng là xoay quanh phân phối các nguồn lực? Các nước Bắc Âu, Bắc Mỹ và gần đây là Trung Quốc thực hiện không phân biệt bệnh viện T.Ư với bệnh viện địa phương, không có cơ sở y tế trực thuộc bộ, mà giao cho chính quyền địa phương quản lý. Bộ Y tế quản lý các bệnh viện, Bộ Giáo dục – Đào tạo quản lý các trường đại học thì làm chính sách lúc nào? Việc hạn chế và đi đến xóa bỏ đại diện chủ sở hữu của các bộ và UBND các tỉnh, TP, thành lập một cơ quan chuyên trách để làm nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước đặt ra nhiều vấn đề trong điều kiện hội nhập mới. Chắc chắc việc phân định phạm vi quản lý của các cơ quan nhà nước sẽ tiếp tục là vấn đề nóng trong năm 2016.
Trong cuộc gặp gỡ báo chí cuối năm 2015, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư đề cập việc phát triển thị trường mua bán nợ: Trong chuyến công tác sang Mỹ, đoàn công tác gặp lãnh đạo một tập đoàn bảo hiểm, doanh thu một năm khoảng 95 tỷ USD. Lãnh đạo tập đoàn này nói sẵn sàng mua trái phiếu Chính phủ Việt Nam, kể cả thời hạn 15 – 20 năm. Nhưng, nếu không biết lãi suất, đường cong lãi suất thế nào, không biết có được chiết khấu, cầm cố, mua đi bán lại, tức là thị trường phái sinh, họ sẽ không dám giữ một trái phiếu trong tay trong suốt thời gian 15 – 20 năm. Họ không chỉ đầu tư bằng tiền của mình mà sử dụng cả tiền của tập đoàn. Thị trường mua bán nợ có phát triển thì họ mới tham gia được. Hiện nay, Việt Nam còn trông chờ vào một số ngân hàng thương mại để huy động trái phiếu nên kết quả huy động thấp.
Khẳng định kinh tế năm 2016 có nhiều điều kiện thuận lợi để bứt phá, song, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Vương Đình Huệ cho rằng, Việt Nam sẽ phải tập trung nhiều hơn vào hai việc:
Thứ nhất, phát triển cân đối, hài hòa hơn khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và khu vực doanh nghiệp trong nước, không để xảy ra tình trạng “hai nền kinh tế trong một quốc gia”.
Thứ hai, khơi thông các loại thị trường: hàng hóa, dịch vụ; tài chính; bất động sản; khoa học – công nghệ và thị trường lao động. Đồng thời, tạo điều kiện cho sự ra đời và phát triển thị trường mua bán nợ, thị trường ngoại tệ, thị trường chứng khoán, thị trường tài sản.
Đó là cách thức để cụ thể hoá chủ trương và quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta là xây dựng thị trường hiện đại cả về trình độ, quy mô, cơ cấu và thể chế thích ứng hiệu quả trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Luật Đầu tư sửa đổi, Luật Doanh nghiệp được sửa đổi theo những nguyên tắc hiện đại, nội dung tiến bộ, độ minh bạch cao cùng với các hiệp định đó và phát triển đồng bộ, hiện đại hóa thể chế thị trường đang thắp lên kỳ vọng mới về làn sóng đầu tư thứ hai ở Việt Nam.
Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, nếu các thị trường được khơi thông, môi trường kinh doanh và đầu tư được cải thiện theo nguyên tắc của kinh tế thị trường, lấy hiệu quả và chất lượng làm tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp, không phân biệt công, tư, nhận diện và “tuýt còi” đối với những vi phạm nguyên tắc thị trường, thì số doanh nghiệp nước ta có thể tăng gấp bốn lần so với hiện nay, đạt hai triệu doanh nghiệp vào năm 2020.
Với nền tảng được xây dựng được công phu qua 30 năm đổi mới, với thế và lực mới, kinh tế Việt nam năm 2016 được mong đợi sẽ mang mầu sáng chủ đạo của tinh thần quốc gia khởi nghiệp.

Sản phẩm nấm của các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đang tìm hướng xuất khẩu.

Nông dân huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đầu tư công nghệ cao trồng ớt xuất khẩu.
Bài và ảnh: HÀ HỒNG H

Nữ ca sỹ 9x vừa làm con nuôi vừa phục vụ giường chiếu cho quan tham

Trung Quốc thời xưa thịnh hành kiểu nhận con trai nuôi, nhưng ngày nay nhiều quan chức chỉ nhận gái đẹp làm con nuôi, em nuôi.
Mưu chước này thực tế là một kiểu biến tướng của trò chơi “quyền lực - sắc đẹp”. Để che mắt dư luận, nhiều quan chức tham nhũng sẵn sàng biến bồ thành con, ra sức phát triển tình thân, ngoài mặt xưng bố con, trên giường thành anh em.

Quách Mỹ Mỹ

Năm 2014, Trung Quốc xôn xao bởi vụ việc nữ ca sỹ 9x Quách Mỹ Mỹ sang Ma Cao đánh bạc bị thua, nợ tới 260 triệu Nhân dân tệ (910 tỷ đồng) nên bị giữ lại, sau nhờ “bố nuôi đại gia” trả giúp một nửa mới được thả. Sau đó cô này còn chụp hàng loạt ảnh khoe hàng hiệu và sự giàu sang của mình, gây bão mạng.
Cánh báo chí tìm hiểu mới biết số hàng hiệu của Mỹ Mỹ là do “bố nuôi” Vương Quân tặng cho. Vương Quân nguyên là Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc. Về sau, Quách Mỹ Mỹ bị bắt và bị kết án 5 năm tù về tội đánh bạc. Ngoài cờ bạc, cô nàng còn kiêm thêm nghề bán “vốn tự có”.
Tháng 4/2015, khi cựu Thị trưởng Nam Kinh Quý Kiến Nghiệp hầu tòa và bị kết án 15 năm tù cho tội hối lộ, dân chúng mới biết ngay từ khi còn lãnh đạo thị xã Dương Châu, ông ta đã có tới mấy “em nuôi”.
Trong số những “cô em nuôi” của Nghiệp, nổi bật nhất có cô Chúc - Trưởng phòng quản lý khách hàng khách sạn, cô Chu - cán bộ Ủy ban Cải cách phát triển, cô Kim Thu Phần - cán bộ Cục Bảo vệ môi trường…
Quý Kiến Nghiệp
Các cô em nuôi này đều được đề bạt rất nhanh, thậm chí có trường hợp như cô Kim Thu Phần còn được đưa lên ghế Cục trưởng dù chả có tài năng nghề nghiệp gì ngoài kỹ xảo giường chiếu.
Thạch Toàn Chí, nguyên Bí thư đảng ủy, Cục trưởng Giao thông Thành Đô, bị nhận án tù 20 năm vì tham ô, nhận hối lộ, lạm tiêu tiền công. Mọi hoạt động phạm tội của Chí đều bắt đầu từ khi có “con gái nuôi”.
Trong tù, khi tiếp phóng viên báo Đô thị phương Nam, Chí kể rằng, sau khi quen nữ nhân viên massage Hồ Nhiệt, Chí đã bỏ 40.000 Nhân dân tệ cứu cô ta khỏi tay “má mì”; sau đó thuê nhà, sắm đồ, kiếm việc làm rồi lấy của công 1 triệu tệ (3,5 tỷ VND) cho “con nuôi” mở công ty massage, dẫn đến phạm tội.
Hoàng Dao, Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Quý Châu, sau khi bị ngã ngựa mới lộ ra chuyện có hàng loạt bồ bịch đội lốt “con gái nuôi”. Khi về châu Kiềm Tây Nam “xóa đói giảm nghèo”, ông ta đã nhận nhiều gái trẻ làm con nuôi, rồi sau đó đưa những cô này lên giường.
Để có khoản tiền khổng lồ chi phí cho đám “con nuôi” này, ông ta đã tham ô cả tiền quỹ xóa đói giảm nghèo của địa phương.

Hoàng Dao
Tháng 12/2010, Hoàng Dao bị tòa án xét xử vì tội tham ô, nhận hối lộ, bị kết án tử hình nhưng hoãn thi hành án 2 năm. Trong vụ án này còn có có mấy nữ quan chức cũng bị bắt và nhận án tù. Đám này nhờ “cha nuôi” mà leo lên, cùng “cha” tham nhũng rồi cùng bị sa lưới pháp luật.
Trường hợp quan tham Triệu Tăng Quân và con gái nuôi Phàn Mẫn còn tổ chức tiệc linh đình ở khách sạn, thết đãi bạn bè, đồng nghiệp để chứng giám tình cha già 46 tuổi với con gái 24.
Câu chuyện sẽ chẳng có gì, nếu cặp “cha con” này không thương yêu nhau đến mức cha chuyển đến vị trí công tác nào cũng điều con đi theo, cha mua những món quà đứt tiền như áo lông, máy ảnh xịn tặng con, cha đi công cán đều tìm cách đưa con đi theo, tối ngủ cùng giường để tiện bề tâm sự.
Trên thực tế, để có tiền cung phụng ả bồ nhí núp danh nghĩa con nuôi, Triệu Tăng Quân đã phạm tội nhận hối lộ 1,52 triệu Nhân dân tệ, 6.698USD và nhiều đồ vật, kết cục phải nhận án 13 năm tù.
Lễ tuyên thệ không nhận con nuôi
Hoàng Đại Khang, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn thuốc lá - “Vua thuốc lá Hồ Nam”, cũng bao một “con gái nuôi giường chiếu”. Nhưng “con gái nuôi” Hoàng Mỹ Thanh lại có tật thích ghi nhật ký, ghi chép lại toàn bộ chuyện trên giường với bố hờ và cả chuyện tiền quà mà ông bố đã nhận và giao cho cô ta.
Thật không may cho Hoàng Đại Khang, ả người tình núp bóng con nuôi của ông ta bị bọn cướp sát hại, khi chúng đột nhập nhà riêng mà ông ta mua cho Mỹ Thanh. Khi điều tra vụ án, cảnh sát tình cờ phát hiện thấy cuốn nhật ký của Hoàng Mỹ Thanh, thế là mọi chuyện bại lộ…
Chính vì ngày càng có nhiều quan chức sa ngã vì chuyện “con nuôi” nên mới có chuyện hài hước, là vào ngày 25/7/2015, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật huyện ủy Thanh Thần, Tứ Xuyên đã tổ chức lễ tuyên thệ “không nhận con nuôi” cho hơn 300 quan chức cấp trưởng phó phòng, ban trở lên.
Theo vietnamnet

Vì sao Linh Nga suýt bỏ về khi đến nhận danh hiệu NSƯT?




Dân trí “Chim công làng múa” thú nhận rằng, mặc dù sát giờ diễn ra lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT cô mới đến Nhà hát Lớn Hà Nội nhưng khi đến nơi thấy đông người quá nên cô đã có ý định bỏ về, nhờ bố mẹ nhận hộ.

Trong đợt trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần này, Linh Nga, Tạ Thùy Chi, Bùi Công Duy, Hồ Hoài Anh… là 4 nghệ sỹ trẻ nhất được phong tặng NSƯT. Niềm vui nhân đôi với “chim công làng múa” khi bố mẹ cô cũng được phong tặng danh hiệu NSND. Trong niềm hân hoan và vui mừng của cả đại gia đình, Linh Nga đã chia sẻ nhiều tâm sự của mình.
Linh Nga diện áo dài đỏ đến nhận bằng chứng nhận danh hiệu NSƯT. Ảnh: HB.
Linh Nga diện áo dài đỏ đến nhận bằng chứng nhận danh hiệu NSƯT. Ảnh: HB.
Có vẻ như năm nay là một năm “đại thắng” về thành tích của gia đình bạn khi cả bố mẹ lẫn cá nhân bạn đều được phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT?
Niềm vui này đến bất ngờ và ngoài sự chờ đợi của chúng tôi vì tôi cũng mới nhận được thông tin cách đây hai ngày. Tôi được NSƯT, bố mẹ tôi đều được phong NSND. Đặc biệt, vui hơn nữa khi danh hiệu này đến đúng vào thời điểm tôi tròn 25 năm theo nghề múa. Thực ra, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ đạt được danh hiệu NSƯT. Trước đây, cứ khi nghĩ về danh hiệu NSƯT là tôi nghĩ những bậc cô, bậc chú, bậc tiền bối của mình. Hôm qua, tôi được nêu tên là một trong những người trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSƯT thì cảm thấy vinh dự lắm bởi đây là sự công nhận cho cả một chặng đường tôi đi học rồi về nước gắn bó với nghề múa suốt 8 năm qua. Trong suốt 8 năm loay hoay cùng nghề múa với đủ thứ khó khăn. Tôi nghĩ đây sẽ là động lực để tôi phấn đấu hơn nữa.
Tôi cho rằng, năm nay là một năm may mắn với cả đại gia đình tôi. Mẹ tôi vừa về hưu xong. Trong mấy tháng về hưu mẹ tôi không lên sàn tập nữa nhưng chắc chắn phần thưởng này sẽ làm mẹ tôi vui hơn và biết đâu được bà lại quay trở lại với sàn tập để tiếp tục cống hiến.
Trong số những nghệ sỹ trẻ được phong tặng danh hiệu NSƯT lần này có ai là đồng nghiệp cùng lĩnh vực với bạn không?
Trong 3 người trẻ nhất được phong danh hiệu NSƯT năm nay có một người là bạn học của tôi đó là Tạ Thùy Chi ở Trường Trung cấp múa TP.HCM. Bạn tôi đang ở nước ngoài nên không về kịp để có mặt nhận bằng chứng nhận danh hiệu. Khi tôi gọi qua nói chuyện với bạn, cả hai chúng tôi đều rất run vì không nghĩ mình lại được nhận danh hiệu cao quý này sớm như vậy. Nếu tính về số huy chương thì chúng tôi đã có sự đóng góp rất lớn nhưng về tuổi đời thì còn quá ít so với những bậc tiền bối nhận cùng đợt này.
Tôi cũng chúc mừng anh Bùi Công Duy - một nghệ sỹ Violon tài năng, một người bạn rất thân và rất hay đệm đàn cho tôi mỗi khi tôi đi diễn. Tôi và anh Bùi Công Duy có điểm giống nhau đó là đều sinh ra một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Từ hồi xưa chúng tôi đã tham gia với nhau rất nhiều show diễn, lớn có, bé có… nhờ những show diễn đó mà chúng tôi có được bản lĩnh của ngày hôm nay.
Chim công làng múa cho rằng cô chưa làm gì sai với nghề và gia đình. Ảnh: NVCC.
"Chim công làng múa" cho rằng cô chưa làm gì sai với nghề và gia đình. Ảnh: NVCC.
Bình thường, tôi rất ít khi tham gia mấy sự kiện chính trị - xã hội nên hôm nay được có mặt trong sự kiện phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT với rất đông các thế hệ nghệ sỹ thuộc nhiều lĩnh vực lại được đích thân Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng… trao tặng thì không còn từ gì để miêu tả niềm vui này.
Thực lòng mà nói thì bố mẹ tôi khi nghe tin đã rất vui. Họ có mặt ở Hà Nội mấy ngày nay rồi còn tôi sát giờ diễn ra sự kiện mới ra được vì bận việc. Đến nơi, tôi thấy đông người quá nên bảo với bố mẹ: “Ôi, đông người quá, con ngại lắm, thôi con đi về đây”, bố tôi phải ra lệnh “Đi vào đây ngay”. Nhưng khi vào trong, được cùng mọi người hòa trong không khí của buổi lễ, đặc biệt là giây phút đứng lên chào cờ và nghe công bố quyết định… phải nói thiêng liêng vô cùng. Tôi mong muốn ai làm nghề cũng được trải qua giây phút thiêng liêng, xúc cảm này.
Bạn có nghĩ đi kèm với vinh dự NSƯT là cả một trọng trách lớn ở phía trước?
Tất nhiên, thêm vinh dự cũng là thêm trách nhiệm. Danh hiệu NSƯT sẽ khiến mỗi lần lên sân khấu tôi phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu mình có được. Năm nay, Nhà hát Bông Sen của chúng tôi cũng có nhiều nghệ sỹ được phong tặng danh hiệu, đó là một niềm vui rất lớn của nhà hát. Và cả một thế hệ trẻ được công nhận khiến cho tôi nghĩ rằng những môn nghệ thuật hàn lâm dù nó khó đến bao nhiêu đi chăng nữa thì có những người vẫn theo học, có những người vẫn đi đến cùng với con đường ấy.
Hôm qua cũng vậy, tôi đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ phía các bác, cô chú… những người gặp bố mẹ tôi khi họ mới bế tôi về nước. Rất nhiều người đã rất bất ngờ khi cô bé còn ẵm ngửa ngày nào giờ đã là một NSƯT.
Người ta nói, có được danh hiệu đã khó, giữ được danh hiệu lại càng khó hơn. Việc bạn sống trong môi trường showbiz với đầy những thị phi và sự phức tạp, bạn nghĩ liệu mình có giữ “sạch” được danh hiệu này không?
Thực ra showbiz chính là mọi người đưa tôi vào, còn đây mới chính là con đường của tôi. Đó là con đường của một nghệ sỹ chân chính trên hành trình nghệ thuật chân chính. Và chính tôi đã tạo ra con đường này từ khi bắt tay vào làm “Vũ”, “Sen” và “Sắc Sen” (các đêm múa). Tôi cho rằng, mọi người công nhận mình ở cái nghề của mình, cái đó đáng quý hơn tất cả cái mà mọi người nghĩ đó là hình ảnh. Tôi không cố tạo ra một hình ảnh nào hết bởi nếu cố tạo hình ảnh thì không thể dùng múa để tạo hình ảnh được vì múa quá khó, lượng fan hâm mộ lại gần như không. Tôi tạo hình ảnh bằng chính nghề của mình để mọi người nhắc đến Linh Nga là nhắc đến múa, nhắc đến múa là nhắc đến Linh Nga chứ không phải diễn viên điện ảnh, người mẫu, MC…
Linh Nga cho biết, cô bất ngờ vì không nghĩ mình lại được nhận danh hiệu NSƯT sớm thế. Ảnh: NVCC.
Linh Nga cho biết, cô bất ngờ vì không nghĩ mình lại được nhận danh hiệu NSƯT sớm thế. Ảnh: NVCC.
Cách đây không lâu bạn từng dính phải một số chuyện ồn ào về đời tư. Chính điều này khiến nhiều người nghĩ bạn khó lòng được xét tặng lần này. Thời điểm đó bạn đã nghĩ gì về chuyện này?
Tôi không nghĩ gì cả bởi cuộc sống đời tư và công việc là hai cái khác nhau. Trên một con đường đi có rất nhiều chông gai, có cái này, có cái kia… nhưng tôi chưa bao giờ bỏ múa. Tôi chưa bao giờ quay lưng lại với khán giả của tôi và tôi chưa bao giờ làm gì sai với nghề, với gia đình của tôi. Vì những gì tôi đang gánh vác trên vai không chỉ là tình yêu nghề mà còn niềm kiêu hãnh của đại gia đình tôi, là bộ mặt của cả bố mẹ. Cho nên tôi rất vinh dự khi được đứng trên sân khấu Nhà hát Lớn hôm qua để nhận bằng công nhận danh hiệu. Đó không phải là thành quả tôi mua được, chạy được hoặc có được nhờ bán hình ảnh mà là Nhà nước phong tặng cho tôi. Tôi nghĩ, mình cần phải nhìn vào tấm gương của những người đi trước để phấn đấu, để bước theo.
Đạt danh hiệu NSƯT khi tuổi đời còn trẻ rồi nhưng bạn có nghĩ mình sẽ cố gắng để trở thành NSND trẻ nhất trong 5 năm tới không?
NSND là những người được nhân dân công nhận, nhân dân yêu mến. Và để có được vị trí trong lòng nhân dân họ phải có một thời gian rất dài cống hiến, đóng góp. Không thể một người trẻ 20, 30… đã có thể vươn lên vị trí đó. Bởi vậy, NSND đôi lúc là bước ngoặt để những người nghệ sỹ nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, nhìn lại những nỗ lực và cống hiến của họ đối với nghề.
NSƯT có thể dựa trên số huy chương, bằng khen, thành tích… thì có thể chúng tôi đủ điều kiện nhưng NSND lại không đơn thuần chỉ dựa trên tiêu chí này mà còn cả vị trí của họ trong lòng nhân dân nữa. Và tôi cũng muốn nói một điều rằng, tất cả những người đang đi du học ở nước ngoài nếu họ biết rằng chỉ cần hoạt động say mê và có cống hiến với nghề thì dù họ trẻ hay già cũng sẽ được ghi nhận hết. Đó sẽ là điều có thể kêu gọi họ về nước.
Vì thực tế có nhiều môn nghệ thuật điều kiện ở nước ngoài tốt hơn trong nước. Và như cách đây 7 năm tôi cũng rất sợ nếu Việt Nam không đón nhận mình. Nhưng cả tôi, Tạ Thùy Chi, Bùi Công Duy… đều là những người đã ra đi và đã trở về. Tôi mong muốn rằng, những gì chúng tôi có ngày hôm nay sẽ tạo niềm tin cho tất cả những ai đang du học ở nước ngoài sẽ trở về.
Cám ơn bạn và xin chúc mừng bạn cùng gia đình!

Linh Nga sinh năm 1986 là con gái của NSND Vương Linh và NSND Đặng Hùng. Cô học múa từ năm 8 tuổi và đến 10 tuổi thì được bố mẹ cho theo học múa tại Trung cấp Múa Quảng Đông - Trung Quốc. Năm 2008, Linh Nga tốt nghiệp hệ Đại học múa tại Học viện Bắc Kinh.
Từ năm 2008, về nước và được biên chế làm diễn viên ở Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen. Cô từng gây tiếng vang với các lievshow múa như: “Vũ”, “Sen”, Sắc sen”. Cô từng đạt một số giải thưởng như: Giải Nhì cuộc thi múa “Dân gian tập thể” các trường múa chuyên nghiệp Trung Quốc năm 2001 tại Hàng Châu; Giải Nhì cuộc thi “Tân Tú Bôi” của trường múa Quảng Đông; Giải “Diễn viên ưu tú” cuộc thi múa toàn Trung Quốc năm 2003 mang tên “Đào Lý Bôi”; Giải “Diễn viên xuất sắc” các trường đại học nghệ thuật Bắc Kinh tháng 4/2005. Cùng với Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, Linh Nga đoạt “Huy chương vàng” cùng giải "Diễn viên xuất sắc" trong Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2005 tại TP HCM.
Linh Nga cũng đã tham gia rất nhiều chương trình lớn của Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen và đoàn múa “Những ngôi sao nhỏ”, cùng đoàn đi lưu diễn nhiều nước trên thế giới như: Thụy Sĩ, Pháp, Thái Lan, Malaysia, Ngày văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc, Campuchia, Lào…

Hà Tùng Long

Triều Tiên công bố hình ảnh tù nhân thừa nhận là gián điệp Mỹ trên CNN

VOV.VN - Người đàn ông mà phía Triều Tiên cho phép trả lời phỏng vấn kênh CNN tự nhận là Kim Dong Chul, 62 tuổi, sống ở Fairfax, Virginia.

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vừa cho phép kênh truyền hình CNN của Mỹ có cuộc tiếp xúc và phỏng vấn độc quyền với một người đàn ông mà nước này tuyên bố là công dân Mỹ bị bắt vì tội làm gián điệp. 
Động thái đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại bán đảo liên Triều gia tăng sau vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thử bom nhiệt hạch, khiến Mỹ thảo luận đến việc triển khai thêm quân tới Hàn Quốc.
trieu tien cong bo hinh anh tu nhan thua nhan la gian diep my tren cnn hinh 0
Hộ chiếu của ông Kim Dong Chul do các quan chức Triều Tiên cung cấp. Ảnh:CNN.
Người đàn ông mà phía Triều Tiên cho phép trả lời phỏng vấn kênh CNN tự nhận là Kim Dong Chul, 62 tuổi, sống ở Fairfax, Virginia. Trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên Will Ripley của kênh CNN tại thủ đô Bình Nhưỡng, ông Kim Dong Chul kêu gọi chính phủ Hàn Quốc và Mỹ giải cứu.
Ông Kim Dong Chul cho biết, ông chuyển đến thành phố Diên Cát của Trung Quốc, sát biên giới Triều Tiên vào năm 2001. Ông làm giám đốc một công ty thương mại và dịch vụ khách sạn tại vùng kinh tế Rason ở Triều Tiên và cũng thừa nhận làm gián điệp cho các nhân vật bảo thủ tại Hàn Quốc từ tháng 4/2013 với nhiệm vụ chụp ảnh các bí mật quân sự. 
Ông bị cơ quan chức năng Triều Tiên bắt vào tháng 10/2015 khi gặp một nguồn tin để lấy USB có dữ liệu hình ảnh bí mật quân sự của Triều Tiên. Tuy nhiên, Kim Dong Chul khẳng định ông không làm việc cho chính phủ Mỹ.


Ông Kim Dong Chul cũng cho biết, ông đã nhận được tin về vụ thử bom nhiệt hạch của Triều Tiên hôm 6/1, cho rằng bây giờ là lúc chính phủ Mỹ nên từ bỏ chính sách đối địch với Triều Tiên và tìm cách hòa giải thông qua một Hiệp ước hòa bình.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, họ chưa thể khẳng định Kim Dong Chul có phải là công dân nước này hay không, đồng thời cho biết, “phát ngôn công khai về một trường hợp công dân Mỹ cụ thể bị bắt giữ như thế này có thể làm phức tạp hơn những nỗ lực giải cứu họ”. 
Tháng 11/2014, Triều Tiên đã trả tự do cho 2 công dân Mỹ là Kenneth Bae và Matthew Miller./.
Mai Liên/VOV - Trung tâm Tin

Mỹ bắt giữ 'mỹ nam IS' chuyên dụ dỗ 'cô dâu thánh chiến'

Thế giới | 22:17 Thứ Hai ngày 11/01/2016
Aws Mohammed Younis Al-Jayab, 23 tuổi đã bị bắt giữ tại Sacramento, California (Mỹ) hôm 7/1 vì có liên quan tới lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS). Với vẻ ngoài như một tài tử điện ảnh, tên này chuyên tán tỉnh rồi 'hỏi cưới' các cô gái ở Mỹ để biến thành 'cô dâu thánh chiến' cho IS.

Aws Mohammed Younis Al-Jayab

Theo thông tin cảnh sát cung cấp, Aws Mohammed Younis Al-Jayab từng đến Syria để "đầu quân" cho IS. Trước đó, "trai đẹp" này từng tới Mỹ theo diện tị nạn để thực hiện các giao dịch buôn bán với IS.

Chức trách sở di trú Sacramento cho biết, năm 2012, Al-Jayab từng có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ với lý do thăm gia đình do bà ngoại ốm nặng. Tuy nhiên, phần tử này đã lén tới Syria để gia nhập vào hàng ngũ chiến binh IS trong một thời gian ngắn. Trong năm 2014, sau khi quay lại California, gã khủng bố có vẻ ngoài như một tài tử điện ảnh này đã làm quen và nhanh chóng trao đổi số điện thoại với một cô gái trẻ sống cùng bang. Chỉ sau vài tin nhắn đưa đẩy, hắn bất ngờ hỏi cưới "người đẹp" với mục đích biến thành cô dâu thánh chiến.

Aws Mohammed Younis Al-Jayab có kinh nghiệm khủng bố đầy mình. Hắn sử dụng súng trường lần đầu tiên vào năm 16 tuổi.

Trước đó, hắn cũng từng tham gia vào nhiều tổ chức khủng bố trong đó có Ansar al-Islam, một nhánh của IS.

Sau khi quay trở lại Mỹ từ chiến trường Syria, Al-Jayab "đội lốt" một nhân viên kỹ thuật tại trường Cao đẳng cộng đồng Sacramento. Tại đây, hắn gặp gỡ và làm thân với Omar Faraj Al Hardan, 24 tuổi, một kẻ truyền tin của lực lượng IS. Omar đã bị bắt giữ trước đó với hình phạt 25 năm tù giam. Trong khi đó, Aws Mohammed Younis Al-Jayab đối mặt với 8 năm tù giam cùng 250.000 USD tiền phạt.
IS có 30.000 chiến binh, Mỹ giết 25.000, IS vẫn còn 30.000
Trang tin quốc phòng Defense One đưa ra công thức về kết quả chiến dịch không kích IS của Mỹ 17 tháng qua: 30.000 phiến quân - 25.000 tên bị tiêu diệt = 30.000 phiến quân.
Theo Tiền Phong

Hàng chục cảnh sát bao vây nhóm buôn bán ma túy

11/01/2016 18:11 GMT+7
    TTO - Chiều 11-1, công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM, đã vây bắt nhóm người buôn bán ma túy tại một căn nhà trong hẻm 183 Nguyễn Thượng Hiền, P.6 Q.Bình Thạnh.
    Cảnh sát tiến hành khám nghiệm, điều tra - Ảnh : Đại Việt
    Cảnh sát tiến hành khám nghiệm, điều tra - Ảnh : Đại Việt
    Lực lượng chức năng đã bất ngờ ập vào nhà của nghi can tàng trữ ma túy tên Thành nằm trong hẻm 183 Nguyễn Thượng Hiền. Tuy nhiên, nghi can này đã nhanh chân thoát ra ngoài bỏ trốn. Cảnh sát bắt được 4 người có liên quan.
    Theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ, tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ ít nhất 80 tép nghi là ma túy. Trong bốn người bị tạm giữ thì có một người đang tàng trữ 2 tép ma túy và cả 4 người này đều trong một gia đình.
    Theo nhiều người dân sống quanh khu vực này, hẻm 183 Nguyễn Thượng Hiền là một khu phố có tình hình an ninh phức tạp. Nhiều vụ buôn bán, tàng trữ ma túy đã được phát hiện ở đây.
    ĐẠI VIỆT

    Quân đội Mỹ sẵn sàng ngăn chặn hành động khiêu khích từ Triều Tiên




    Dân trí Quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đang trong tư thế sẵn sàng cao nhất để chặn đứng bất kỳ sự khiêu khích nào đến từ Triều Tiên ngay sau vụ thử bom nhiệt hạch gần đây, một quan chức quân sự Mỹ tại Hàn Quốc ngày 11/1 tuyên bố. 

    
Một lính Mỹ đứng gần một chiến đấu cơ F-16 tại căn cứ không quân Osan (Ảnh: RT)
    Một lính Mỹ đứng gần một chiến đấu cơ F-16 tại căn cứ không quân Osan (Ảnh: RT)
    Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc Curtis Scaparrotti đã tuyên bố như vậy ngày hôm nay (11/1) trong khi tới thăm căn cứ không quân Osan, cách thủ đô Seoul 55km về phía nam, với sự có mặt của Tổng tham mưu trưởng Quân đội Hàn Quốc Lee Sun-jin, theo trang mạng RT.
    Việc thị sát căn cứ không quân Osan của vị tư lệnh quân đội Mỹ diễn ra một ngày sau khi Washington triển khai máy bay ném bom chiến lược B-52 tới Hàn Quốc nhằm “răn đe” Triều Tiên sau vụ thử gần đây.
    Về phần mình, Tổng tham mưu trưởng Lee cho hay: “Ngay sau vụ Triều Tiên thử hạt nhân gần đây, quân đội Bình Nhưỡng khả năng sẽ có những hành động khiêu khích bất ngờ”.
    Yonhap ngày 10/1 đưa tin, Mỹ và Hàn Quốc sẽ tăng cường hợp tác quân sự để đối phó Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần 4. Tờ báo dẫn nguồn thạo tin cho biết, Mỹ có thể sẽ triển khai tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan từ căn cứ Yokosuka của Nhật Bản tới bán đảo Triều Tiên vào tháng tới.
    Căng thẳng đã gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố đã thử thành công lần đầu tiên bom nhiêu hạch hôm 6/1. Vụ thử này cũng khiến cho dư luận quan ngại về tình hình an ninh cho cả khu vực. Tuy nhiên, các chuyên gia hạt nhân nghi ngờ rằng đây chỉ là vụ thử bom nguyên tử như những lần trước.
    Vũ Duy
    Theo RT

    Đến lúc phương Tây bừng tỉnh về Thổ Nhĩ Kỳ




    Đã đến lúc phương Tây nhận ra rằng, Thổ Nhĩ Kỳ không thể chơi nước đôi với IS, cần giải quyết tận gốc mối quan hệ mờ ám giữa Ankara và IS.
     >> Cuộc đấu Nga-Thổ Nhĩ Kỳ lây lan sang nhiều lĩnh vực
     >> Tù binh IS khai được Thổ Nhĩ Kỳ huấn luyện

    Từ trước đến nay các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ liên tục phủ nhận họ ủng hộ ngầm IS, nhưng các tố cáo cho thấy điều ngược lại: nhiều tháng trước, khi Mỹ truy kích IS ở Syria, có tin họ tịch thu các tài liệu cho thấy sự liên kết mạnh mẽ giữa Thổ Nhĩ Kỳ  với IS ở thủ phủ Raqqa của chúng.
    Các nhà phân tích nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ xem IS - cùng các tổ chức thánh chiến Hồi giáo Jihad và quân nổi dậy ở Syria - là kẻ thù có ích, trong mục tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ là lật đổ chế độ Tổng thống Syria Bashar Assad, cùng đánh bại quân Kurd đòi ly khai khỏi Thổ Nhĩ Kỳ.
    Trả lời phỏng vấn tờ Der Spiegel (Đức), nữ chính trị gia, đồng thời là Phó Chủ tịch đảng cánh tả Đức Sahra Wagenhnecht cho rằng, mối đe dọa xung đột sẽ tiếp tục căng thẳng hơn ở Syria nếu không gây áp lực lên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và không ngăn cản các “mối quan hệ mờ ám” giữa Ankara với các phần tử phiến quân IS.
    Mỹ ném bom đoàn xe chở dầu của IS
    Nhưng để có thể giải quyết được tình hình khủng hoảng hiện nay ở Syria, bà Sahra cho biết, điều cần thiết là phải ngăn chặn được các nguồn cung cấp tài chính cho hoạt động của IS, làm cho các phần tử khủng bố không thể tuyển thêm các thành viên mới và không thể nhận thêm vũ khí. Khi đó, cơ cấu nội bộ của IS sẽ bị phá vỡ, và mới có thể giải phóng được các khu vực lãnh thổ bị IS chiếm đóng.
    Muốn vậy, phải gây áp lực lên Erdogan, cần phải giải quyết tận gốc “sự ủng hộ khủng bố được che đậy khéo léo” của Erdogan và phải đóng cửa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đối với các phần tử IS.
    Một tờ báo khác của Đức là Süddeutsche Zeitung hồi đầu tháng 12/2015 cũng nhận định rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đang gây nhiều cản trở cho cuộc chiến chống IS của liên minh quốc tế.
    Một thời gian dài, Ankara cho rằng những kẻ khủng bố thực sự không phải là người Hồi giáo, mà là lực lượng ly khai người Kurd thuộc Đảng Lao động người Kurd (PKK) bị cấm hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ.
    Tuy nhiên, sau vụ tấn công khủng bố ở Suruci mà nạn nhân của những kẻ đánh bom liều chết là người Kurd, thì Thổ Nhĩ Kỳ không thể giả vờ rằng họ không liên quan đến IS.
    Theo giới truyền thông, ở Thổ Nhĩ Kỳ có khoảng 1.000 người ủng hộ IS. Các nguồn tin tình báo cho thấy 4.300 người thuộc diện tình nghi, có dấu hiệu theo IS. “Thổ Nhĩ Kỳ từ rất lâu đã tạo điều kiện cho Daishev hoành hành”, tờ báo viết.
    Cũng theo bài báo này, Ankara không chỉ hỗ trợ liên minh quốc tế chống lại IS rất hờ hững, mà còn gây trở ngại cho cuộc chiến. Ankara không đóng cửa biên giới với Syria và theo một số nguồn tin các chiến binh IS bị thương đã chạy vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ để được nước này chữa trị.
    Đến nay, các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ không thể xua tan nghi ngờ rằng, họ đã cung cấp vũ khí cho bọn khủng bố. Những nhà báo viết về vấn đề này đều bị chính quyền Ankara bắt vì tội làm gián điệp.
    Còn nhớ, hồi đầu tháng 12/2015, khi Bộ Quốc phòng Nga công bố các bằng chứng cho thấy, dầu đang được IS vận chuyển từ các vùng đất chiếm đóng để đưa sang Thổ Nhĩ Kỳ và người hưởng lợi chính từ hoạt động này chính là Tổng thống Erdogan và các thành viên trong gia đình ông ta, Mỹ đã đứng ra bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ.
    Khi ấy, đặc phái viên của Mỹ về năng lượng quốc tế Amos Hoxtein tuyên bố, lượng dầu mỏ khai thác được tại những khu vực do tổ chức khủng bố IS kiểm soát và chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ là "không đáng kể". Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tuyên bố rằng các xe téc chở dầu của tổ chức khủng bố IS trên các bức hình do Bộ Quốc phòng Nga công bố không phải chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ mà tới Syria.
    Thế nhưng xem ra, đã đến lúc Mỹ và các đồng minh phương Tây của mình phải nhìn thẳng vào mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và IS. Không chỉ có Đức, ngay người Mỹ cũng ngày càng thất vọng với Thổ Nhĩ Kỳ vì Ankara  buông lỏng kiểm soát biên giới phía nam giáp Syria, nơi được IS dùng để chuyển quân và mua bán dầu lậu.
    Ở nhiều cuộc họp kín trước đây, quan chức Mỹ yêu cầu Tổng thống Erdogan ngăn chặn các tay súng nước ngoài bay đến Istanbul, sau đó lẻn đến biên giới rồi qua Syria gia nhập IS. Họ cũng muốn ông Erdogan chặn các đoàn xe tải chở đạn và chất nổ lên vùng biên, chặn các “cò trung gian” Thổ Nhĩ Kỳ tham gia buôn lậu dầu thô, một hoạt động giúp IS có nguồn thu 1,5 triệu USD/ngày.
    Thế nhưng các yêu cầu này không được Ankara lắng nghe. Sau vụ IS tấn công Paris hôm 13/11 trong đó có một tên tấn công đi từ Syria qua Thổ Nhĩ Kỳ vào châu Âu, Mỹ đã lên tiếng công khai: Đã hết thời Thổ Nhĩ Kỳ chơi nước đôi với khủng bố IS.
    Như vậy, bất chấp Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của NATO, với cách hành xử của Ankara trong thời gian qua, Mỹ và các thành viên khác của NATO đang ngày càng cảnh giác và thận trọng hơn với Thổ Nhĩ Kỳ và cũng đã đến lúc phương Tây cần yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ giải quyết tận gốc mối quan hệ mờ ám giữa nước này với IS.
    Theo An Nhiên (Tổng hợp)
    Đất Việt

    Sẽ xử lý nghiêm hành vi bôi nhọ, vu khống có động cơ chính trị

    Ngọc Thành - Quang Hiệu - Trọng Hoàng (Ban Thời sự)Cập nhật 19:26 ngày 11/01/2016

    VTV.vn - Những hành vi vu khống, bôi nhọ có động cơ chính trị sẽ bị xử phạt rất nặng, với khung hình phạt khởi đầu từ 3-12 năm tù.

    Còn 10 ngày nữa là Đại hội XII của Đảng sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội. Trong khi người dân cả nước đang hướng tới sự kiện trọng đại này với sự kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra những quyết sách quan trọng để thúc đẩy sự phát triển và đi lên của đất nước thì có một vài cá nhân cố tình đi ngược lại dòng chảy của thời cuộc, lợi dụng chiêu bài dân chủ, cố tình đưa ra thông tin bịa đặt xuyên tạc về các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ta trên các trang mạng xã hội. Bức xúc trước các thông tin này, nhiều ý kiến cho rằng thực chất đây là hành động hết sức nguy hiểm mang tính kích động, nhằm chia rẽ nội bộ để phá hoại sự thành công của Đại hội; đồng thời đề nghị cần phải xử lý nghiêm những phẩn tử có hành vi này.
    Tối 10/1, trên Cổng thông tin Điện tử Chính phủ đã chính thức đăng tải thông tin về sự thật của lá đơn tố cáo đang lan truyền trên mạng Internet được cho là của cán bộ Văn phòng Chính phủ đối với một vị lãnh đạo Chính phủ. Theo đó, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ khẳng định: Đây là việc mạo danh, hoàn toàn bịa đặt, tại Văn phòng Chính phủ không có cán bộ nào có tên như thế và cán bộ Văn phòng Chính phủ không làm những việc như vậy.
    Không chỉ dùng mạng xã hội, các trang web có tên miền nước ngoài và tin nhắn qua điện thoại di động, các phần tử xấu đã lợi dụng công nghệ thông tin để tung tin thất thiệt, bôi nhọ và vu cáo nhằm lôi kéo, chia rẽ nội bộ. Nhìn nhận về các thông tin bịa đặt nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát tán trên các trên Intenrnet và tin nhắn qua điện thoại trong thời gian vừa qua, nhiều người đã cho rằng thực chất đây cũng chỉ là chuyện vở cũ soạn lại của các thế lực thù địch nhằm gây nghi kỵ, chia rẽ nội bộ Đảng, phá hoại sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
    Luật sự Hoàng Văn Hướng - Trưởng văn phòng luật sư Hoàng Hưng cho rằng, hành vi lợi dụng dân chủ để nói xấu nhau là hành vi vi phạm pháp luật. Những hành vi vu khống, bôi nhọ có động cơ chính trị sẽ bị xử phạt rất nặng, với khung hình phạt khởi đầu từ 3-12 năm tù.
    Được biết, hiện các cơ quan chức năng đang truy tìm kẻ tung tin bịa đặt. Một giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để ngăn chặn các luồng thông tin sai trái và bịa đặt trên mạng Internet hiện nay là cần thiết, tuy nhiên trước khi những kẻ tung tin bịa đặt bị xử lý, nhiều người cho rằng với âm mưu và hành động vu khống, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao thì đây là lúc các tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị cần vào cuộc để giúp cho nhân dân nhận thức rõ bản chất của các hành vi xấu này trong một xã hội văn minh, hiện đại.
    Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội toàn quốc lấn thứ XII của Đảng sẽ chính thức diễn ra. Để Đại hội diễn ra thành công, nhiều ý kiến cho rằng cùng với chủ động đấu tranh với các thông tin sai trái lệch lạc, điều cần thiết lúc này là mỗi một cán bộ Đảng viên và người dân cần phải thực sự tỉnh táo trước âm mưu của các thế lực thù địch.

    Obama mời người tị nạn Syria tới Nhà Trắng

    Obama mời người tị nạn Syria tới Nhà Trắng
    Bà Michelle Obama ôm một cậu bé 12 tuổi tới từ bang Delaware, người mà bà mời tới Nhà Trắng để chứng kiến Tổng thống Barack Obama đọc Thông điệp Liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ. Ảnh: AP

    Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama mời một nhà khoa học Syria đang chống chọi ung thư tới Nhà Trắng để chứng kiến ông Obama đọc Thông điệp Liên bang lần cuối trong nhiệm kỳ.

    Đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama từng cam kết Washington sẽ tiếp nhận thêm 10.000 người tị nạn Syria. Tuy nhiên, một số nghị sĩ Cộng hòa và ứng cử viên tổng thống chỉ trích cam kết của ông.
    Refaai Hamo, nhà khoa học Syria phải rời khỏi đất nước vì xung đột, cùng con trai và 3 con gái đáp xuống phi trường Detroit, bang Michigan hồi tháng 12 năm ngoái để bắt đầu cuộc sống mới. Ông từng chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ sau khi một vụ tấn công bằng tên lửa khiến vợ và con gái của ông thiệt mạng.
    Hôm 10/1, Nhà trắng thông báo Hamo sẽ là một trong hơn 20 khách mời ngồi gần đệ nhất phu nhân Michelle Obama khi Tổng thống Barack Obama đọc Thông điệp Liên bang cuối cùng ngày 12/1, AP đưa tin. Nhóm khách mời bao gồm nhiều cựu chiến binh và công chức.
    Danh sách khách mời sẽ giúp công chúng dự đoán những chính sách mà Obama ưu tiên trong những tháng cuối của nhiệm kỳ, như mở rộng bảo hiểm y tế và những vấn đề mà ông hy vọng sẽ giải quyết.
    Ông Obama đọc câu chuyện về Hama tháng trước. Nhà khoa học Syria không thể điều trị ung thư do không có bảo hiểm y tế. Một chiến dịch quyên góp trên mạng do tài tử Ed Norton phát động đã giúp Hama có 450.000 USD để trị bệnh.
    Nhà Trắng mô tả Hama từng có cuộc sống như mơ trên lãnh thổ Syria. Ông kết hôn người yêu ở trường đại học, xây dựng cuộc sống viên mãn trước khi một tên lửa lao trúng tòa nhà mà ông góp phần thiết kế, cũng là nơi ông và gia đình cư ngụ.
    “Đúng, anh vẫn có thể tạo nên sự khác biệt trên thế giới. Chúng tôi tự hào rằng anh sẽ theo đuổi giấc mơ của anh trên đất Mỹ. Chào mừng anh đến với ngôi nhà mới. Anh là một trong những người khiến nước Mỹ trở nên vĩ đại”, Obama nhắn nhủ Hamo qua một thông điệp trên Facebook.
    Theo Linh Phong
    Zing.vn

    Kẻ tình nghi ở Cologne là người di trú

    • 5 giờ trước
    Những vụ tấn công xảy ra ở khu vực thánh đường và ga xe lửa chính của thành phố
    Những người đàn ông bị tình nghi tấn công phụ nữ tại Cologne tối Giao thừa là "gần như toàn bộ" là người di trú, chủ yếu là người Bắc Phi và Ả Rập, một bản phúc trình chính thức cho biết.
    Cảnh sát Cologne cũng "đã có sai phạm nghiêm trọng" khi không gọi thêm lực lượng tới hỗ trợ và cách thức họ thông tin cho công chúng.
    Hơn 500 khiếu nại tội phạm đã được gửi tới, trong đó 40% là hành vi xâm hại tình dục.

    Cảnh sát Đức bắt giữ tình nghi 
    Mức độ của các vụ tắn công đã khiến cả nước Đức kinh hoàng
    Trong khi đó Giáo Hoàng nói "tinh thần nhân đạo" của châu Âu đang có nguy cơ bị hủy hoại.
    "Làn sóng khồng lồ" người di trú đang gây ra những vẫn đề, ngài nói, nhưng lục địa này có các phương tiện để giành lại cân bằng giữa việc bảo vệ công dân của mình và giúp đỡ người di trú.

    Cảnh sát bị chỉ trích


    Người đứng đầu cơ quan Nội vụ bang North Rhine-Westphalia (NRW), ông Ralf Jaeger, 
    Người đứng đầu cơ quan Nội vụ bang North Rhine-Westphalia (NRW), ông Ralf Jaeger, đang bị áp lực trong vụ việc này
    Người đứng đầu cơ quan Nội vụ bang North Rhine-Westphalia (NRW), ông Ralf Jaeger, nói rằng những người tới Đức gần đây là trong số những nghi phạm trong các vụ tấn công diễn ra tại Cologne, ở khu vực thánh đường và gần bến xe lửa chính.
    19 người hiện đang bị cảnh sát bang điều tra vì có liên quan tới các vụ tấn công, bộ Nội vụ NRW nói trong một bản phúc trình, và không có một người nào trong số này là người quốc tịch Đức.
    Số 19 người này bao gồm 14 người từ Morocco và Algeria. 10 người đang xin tị nạn, hầu hết đã tới Đức sau tháng Chín năm 2015.
    Chín người khác có thể đã vào Đức bất hợp pháp, bộ nội vụ nói.
    Phạm vi của các vụ tấn công vào phụ nữ tại Cologne và các thành phố khác của Đức đã khiến cả nước Đức kinh hoàng.
    Khoảng 1,1 triệu người xin tị nạn đã tới Đức trong năm 2015.
    Chính sách di trú của Thủ tướng Angela Merkel đang bị chỉ trích kể từ sau các vụ tấn công này.

    Tuần hành do phong trào bài người di trú Pegida thực hiện  
    Phong trào bài di trú Pegida đã thực hiện một cuộc tuần hành tại Cologne on Saturday
    Cảnh sát dã chiến đã dùng vòi rồng để giải tán những người biểu tình phản đối người di trí tại Cologne hôm thứ Bảy.
    Tối Chủ Nhật, một nhóm khoảng 20 người đã tấn công sáu người Pakistan, hai trong số này đã phải điều trị tại bệnh viện.
    Hai người Syria đã bị tấn công trong hai vụ riêng biệt. Ba người từ Guinea bị tấn công trong một vụ tấn công thứ tư khác, cảnh sát nói.
    Tin tức hôm thứ Hai về các vụ tấn công ở Cologne thì nói rằng sự kết hợp cả bạo lực tình dục với cướp giật là chưa từng xảy ra tại Đức.
    Điều đáng chú ý là những tội phạm tương tự đã diễn ra tại các vùng khác của Đức trong ngày 31/12, bao gồm ở Hamburg.
    Môt nhóm làm việc của bang và liên bang Đức đã được thành lập để xem xét hiện tượng này và tìm biện pháp chống lại những vụ tấn công này.

    Trà Vinh: Xét xử vụ dân kiện Chủ tịch UBND tỉnh

    Ngày 11/1, TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa hành chính sơ thẩm xét xử vụ người dân “khiếu kiện hành vi hành chính” đối với Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.

    Bà Trì Thị Hương

    Theo hồ sơ vụ việc, từ năm 1980, gia đình bà Trì Thị Hương (SN 1964, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) có xảy ra tranh chấp đất với một số hộ dân khác. Những người này đã ở nhờ trên đất của gia đình bà Hương nhưng sau đó lại được ngành chức năng cấp sổ đỏ.
    Vụ việc kéo dài nhiều năm, đến ngày 20/5/2013, bà Hương có đơn gửi UBND tỉnh Trà Vinh, khiếu nại về cách giải quyết vụ việc không thỏa đáng của UBND huyện Trà Cú. Được sự phân công của UBND tỉnh, Sở TNMT Trà Vinh sau đó đã cử một cán bộ tên Hoàng Văn Hùng tiếp và làm việc để giải quyết khiếu nại của công dân.
    Tuy nhiên, cả 3 buổi làm việc giữa ông Hùng và bà Hương đều “không đạt chất lượng” với lý do: “Ông Hùng chưa nghiên cứu kỹ hồ sơ, tiếp nhận thông tin từ người khiếu nại còn hạn chế, nên không xác định được nội dung khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại trước đây của UBND huyện Trà Cú”.
    Những điều này được nêu rõ trong một văn bản của Sở TNMT tỉnh Trà Vinh. Ông Hùng sau đó đã bị kiểm điểm còn hồ sơ vụ việc được chuyển cho thanh tra viên khác thực hiện.
    Ngày 20/11/2014, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh - đã ký văn bản gửi bà Hương về việc giải quyết khiếu nại tố cáo của bà. Đến ngày 30/1/2015, bà Hương tiếp tục có đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND tỉnh vì không đồng tình với một số điểm trong văn bản trả lời trước đó.
    Đến ngày 20/4/2015, bà Hương có đơn khởi kiện hành vi hành chính đối với ông Đồng Văn Lâm - Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh. Trong đơn, bà Hương cho rằng, Luật khiếu nại chỉ cho phép thời hạn giải quyết khiếu nại tối đa cho người dân là 2 tháng, nhưng đến nay đã kéo dài hơn 2 năm. Điều này đã vi phạm Luật khiếu nại.
    Ngoài ra, bà Hương còn yêu cầu ngành chức năng phải bồi thường số tiền 100 triệu đồng bị tổn thất tinh thần và vật chất mấy năm qua do phải khiếu kiện kéo dài.
     HĐXX tuyên án

    Tại phiên tòa, người đại diện cho Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh tham gia phiên tòa đã đưa ra lập luận cho rằng: “Việc giải quyết khiếu nại tuy có chậm, nhưng không sai”.  Trong phần tuyên án, HĐXX đã bác đơn khởi kiện và những yêu cầu bồi thường của bà Hương vì cho rằng không có cơ sở.
    Theo Trần Lưu - Lao động

    Chia tay Mai Nam - nghệ sĩ, chiến sĩ, nhà báo

    TP - Nhà văn Lê Minh Khuê, cựu phóng viên báo Tiền Phong nói: “Từ ngày xưa báo Tiền Phong đã có những người rất ghê, rất hay. Bùi Ngọc Tấn, Tất Vinh, Mạc Lân...Trong số đó phải có Mai Nam”. Các thế hệ đồng nghiệp cùng những người yêu mến Mai Nam đã chia tay nghệ sĩ, chiến sĩ, nhà báo của mình vào buổi sáng mùa đông ấm áp 10/1/2016.
    Nghệ sĩ, chiến sĩ, nhà báo
    Mới 18 tuổi, con nhà trí thức, viên chức ở Bắc Ninh, Mai Nam đã cùng anh trai - họa sĩ Tôn Đức Lượng lên chiến khu Việt Bắc làm tuyên huấn cho Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam. Năm 1953, Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc chủ trương ra báo Tiền Phong thì ông cùng anh trai mình là hai trong 6 người khởi sự số báo đầu tiên tại bản Dõn, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang. Cho đến khi kháng Pháp thắng lợi, ông vừa thực hiện các khâu kỹ thuật vừa xuyên rừng vượt suối trên xe đạp mang bài đi in, mang báo phát hành.
    Chia tay Mai Nam - nghệ sĩ, chiến sĩ, nhà báo - ảnh 1 NSNA Mai Nam đang ngắm ảnh của mình và đồng nghiệp căng ngang dòng suối ở Perpignan, Pháp (trong Liên hoan Thị thực cho hình ảnh).
    Năm 2014 ở tuổi 84, Mai Nam có cuộc giới thiệu tác phẩm cuối cùng tại Trung tâm Văn hóa Pháp, Hà Nội và Liên hoan Thị thực cho hình ảnh- một liên hoan ảnh báo chí thế giới của Pháp lịch sử 26 năm, có tiếng vang trên thế giới. Sự góp mặt của Mai Nam cùng ba cựu phóng viên chiến trường - nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) nổi danh khác, ghi dấu ấn lần đầu tiên ảnh chiến tranh Việt Nam xuất hiện trong liên hoan. Được mời giới thiệu về mình, Mai Nam nói đơn giản: “Tôi là người kháng chiến và yêu nghệ thuật nên ảnh của tôi có tính chiến đấu và tính nghệ thuật. Tôi săn đuổi bức ảnh chân thật hấp dẫn người xem”.
    Chiến tranh chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt, nhiều phóng viên Tiền Phong sớm có mặt ở chiến trường: Sơn Tùng (Búp sen xanh), Phan Cung Việt, Tâm Tâm, Phạm Hậu, Hoàng Thiết, Quang Huyền... Năm 1968 Mai Nam xung phong đi Vĩnh Linh, Quảng Bình, Quảng Trị phản ánh cuộc sống chiến đấu của quân dân tuyến lửa. Trước đó ông trụ ở túi bom Yên Vực - cụm trận địa bờ Bắc sông Mã bảo vệ cây cầu chiến lược Hàm Rồng, Thanh Hóa. Suốt cuộc kháng  chiến ông lăn lộn, săn những bức ảnh ngồn ngộn hiện thực sống chiến đấu và lao động.
    Chia tay Mai Nam - nghệ sĩ, chiến sĩ, nhà báo - ảnh 2 NSNA Mai Nam trả lời phỏng vấn ở Liên hoan "Thị thực cho hình ảnh"
    Chia tay Mai Nam - nghệ sĩ, chiến sĩ, nhà báo - ảnh 3 Một trong 4 phóng viên chiến trường Viêt Nam được săn đón ở Pháp năm 2014
    Một trong số nhân vật của Mai Nam - Nguyễn Thị Hiền (ảnh Đi trực chiến - giải thưởng Nhà nước 2007), tiểu đội trưởng dân quân Yên Vực từng trải qua 800 đợt rải bom, bị B52 chôn sống 4 lần. Còn Mai Nam? NSNA Đinh Quang Thành bạn thân ông ghi sổ tang: “Tôi và anh, chúng ta đã cùng nhau vào sinh ra tử những năm chống Mỹ”. Để nói câu nhẹ bỗng này, họ đã đi qua những tháng năm rất đỗi bi tráng, hào hùng.   Đời thường người nổi tiếng
    Có những người khi nằm xuống, người ta mới có dịp nhìn lại, tổng kết, thì ra rất nhiều bất ngờ.
    Mai Nam nhiều giải thưởng trong ngoài nước, nhiều huân huy chương, đảm nhiệm những vị trí quan trọng ở Hội NSNA Việt Nam, Tổng thư ký Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội thì không phải ai cũng biết và hóa ra ông còn sở hữu nhiều thứ độc đáo, đầu tiên khác. Chẳng hạn, ông là người đầu tiên làm chủ kỹ thuật ảnh màu ở miền Bắc, và từng chụp những ảnh hiếm về Bác Hồ.
    Chia tay Mai Nam - nghệ sĩ, chiến sĩ, nhà báo - ảnh 4
    Hình ảnh phóng viên chiến trường, hình ảnh nghệ sĩ - chiến sĩ - nhà báo luôn tuyệt đẹp, cả trong khói lửa chiến tranh lẫn hôm nay hòa bình nhìn lại.
    Lần đầu Mai Nam gặp Bác là năm 1952 khi đi công tác ngang đèo De (Thái Nguyên). Nhận ra cụ già cưỡi ngựa lưng đèo, Mai Nam tiến lại chào. Bác giơ tay ra hiệu giữ bí mật. Ba năm sau ông chụp được bức ảnh Bác đầu tiên, tổng cộng 200 bức cho đến tháng 5/1969 trước khi Bác mất.
    Ông từng ngỏ ý hiến tặng Bảo tàng Hà Nội kho ảnh Bác quí giá nhưng không thấy bảo tàng nói gì. Hôm nay giở ra ngắm lại hình ảnh Bác đi bỏ phiếu ở trường mẫu giáo (1963), Bác đi cấy (1966), Bác đứng ở bao lơn Nhà hát Lớn tại kỳ họp Quốc hội khóa 2, Bác và Tổng bí thư Lê Duẩn trao đổi trên lễ đài mít tinh ngày 1/5/1969... mới thấy giá trị những bức ảnh này dường như chưa được khai thác hết.
    Nhà báo Xuân Ba thấy sự “lẳng” trong ảnh Mai Nam dù chụp phụ nữ thời bình hay thời chiến còn nhà báo Lê Xuân Sơn, như nhiều người, nhận thấy: “Ảnh của ông không chỉ phản ánh sự khốc liệt và chủ nghĩa anh hùng mà còn một điểm đặc trưng rất Mai Nam- chất nhân văn, nét đẹp đời thường của người Việt Nam, vẻ đẹp không mất đi cả trong hoàn cảnh và thời điểm khốc liệt nhất”. 
    Nhiều nhà nhiếp ảnh tên tuổi gọi Mai Nam là thầy; còn các hoa hậu, người  mẫu trìu mến gọi “bố”, thường bá vai bá cổ bố. Khi nói về cái ghê, hay của lớp phóng viên kỳ cựu Tiền Phong trong đó có Mai Nam, nhà văn Lê Minh Khuê có ý nói họ không chỉ giỏi nghề, và còn điều này nữa: “Xưa khó khăn thiếu thốn, mọi người phải sống rất xo xúi còn Mai Nam hồi đó đã rất nghệ sĩ, không bao giờ để ý chuyện vặt”.
    Chia tay Mai Nam - nghệ sĩ, chiến sĩ, nhà báo - ảnh 5 NSNA Mai Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các NSNA Pháp và Anh tại Perpignan, Pháp 2014
    Nhưng  ngay cả người Tiền Phong không phải ai cũng biết ông có một gia tài đồ sộ ra sao. Người làm báo, quanh năm lăng xê người ngoài còn “người nhà” thì sơ sẩy, quên béng. Mai Nam đi Đông đi Tây triển lãm ảnh, đào tạo bao thế hệ NSNA, bên ngoài quí hóa trọng vọng thế mà Hồng Vĩnh- con trai kiêm đồng nghiệp của ông ở Tiền Phong đôi khi cũng quên hoặc do khiêm tốn sao đó mà ít cập nhật về cha cho mọi người biết, nhất là sau khi ông về hưu năm 1993. Nghe NSNA Chu Chí Thành kể chi tiết này, tôi không hề ngạc nhiên: Phóng viên chiến trường kỳ cựu Patrick Chauvel, nhà tổ chức của Liên hoan Thị thực cho hình ảnh  năm kia cùng Mai Nam về Thanh Hóa gặp lại bà Hiền, nhân vật trong bức Đi trực chiến nổi tiếng, đã rất ngỡ ngàng thấy như thể anh trai gặp lại em gái. Tôi tin với các nhân vật khác, Mai Nam cũng tình cảm thế. Chuyến hành hương về nguồn- bản Dõn ở Tuyên Quang nhân  kỷ niệm 60 năm thành lập báo, chúng tôi đã chứng kiến ông chảy nước mắt nhắc tên những người từng gặp hơn 6 chục năm trước (khi ông làm những số báo đầu tiên ở đây), và còn có cơ hội nắm tay một hai người còn lại trong số họ, rưng rưng tựa người thân lâu ngày trở về.
    Nghệ sĩ, chiến sĩ, nhà báo nổi tiếng này chả bao giờ giấu giếm chuyện ông yêu phụ nữ, nên cũng chẳng ngạc nhiên khi ông là một trong số nghệ sĩ tiên phong chụp ảnh nuy. Ông thường cười tít mắt khi đám con cháu liệt mình vào hội “Týp phờ nờ” ở cơ quan. Ngày tôi mới về báo, ông quan sát một lượt bằng ánh mắt tinh quái, bắt giơ bàn tay để ông chụp một bộ ảnh cũng có thể coi là độc nhất vô nhị, và về sau mỗi lần đến cơ quan chơi, câu đầu tiên bao giờ cũng là đòi “Cho xem tay đẹp nào”. Gặp Mai Nam hoặc cộng tác viên vui tính như nhiếp ảnh gia lão thành Quang Phùng trong thang máy thì cứ gọi là tha hồ cười ha hả về đủ chuyện, như chuyện cùng hỏi thăm một phụ nữ vừa sinh đôi con trai rồi đùa sau lưng cô kia “Thời buổi này đẻ hai trai một lúc thì tự tử quách”. Đâu phải với đồng nghiệp cựu trào nào cũng được như vậy- điều này phải nói rõ. Cùng lứa hoặc cùng về báo một đợt- như tôi với Trần Tuấn (Trưởng đại diện miền Trung), Trung Dũng, Việt Tuấn (họa sĩ)..., bọn tôi vẫn răn nhau: Liệu mà hành xử kẻo về hưu chống gậy đến cơ quan xin tờ báo biếu chúng nó cũng không cho đâu. Mà nói chung ngoài 50 tuổi trở đi thì ít lảng vảng thôi. Hành xử ở đây không nhất thiết là làm vừa lòng tất cả (ai mà làm được thế, và cũng chẳng để làm gì). Với những đồng nghiệp như Mai Nam, dù bận đến mấy, trông thấy gương mặt đôn hậu nụ cười hóm hỉnh của ông, người ta ít nhất muốn dừng lại thăm hỏi đôi câu, thậm chí còn đưa tay cho cầm một lát  và nói những câu không lễ phép lắm như “Trai lơ vừa thôi nhá”, mà người trai lơ, lẳng lơ này đã ngoại sáu bảy tám mươi rồi.
    Nếu bạn từng có mặt tại Liên hoan Visa pour L’image (Thị thực cho hình ảnh) tại Perpignan năm 2014, bạn sẽ nhớ mãi bốn nhà nhiếp ảnh Việt Nam được vinh danh.
    Chúng tôi tự hào từng được đón tiếp Mai Nam tại Perpignan và trao đổi  nghề nghiệp với ông ấy. Sự tham dự của Mai Nam và những người bạn nhiếp ảnh là kỷ niệm chúng tôi không bao giờ quên.
    (Trích thư chia buồn của Ban tổ chức Liên hoan Thị thực cho hình ảnh, Pháp)

    Ngư dân Việt Nam cứu sống một người Trung Quốc trôi dạt trên biển


    Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Quảng Bình cho biết, ngư dân Quảng Bình đã đưa một người Trung Quốc vào cấp cứu tại đồn biên phòng cảng Gianh.

    Sáng 11/1, ngư dân Quảng Bình đã đưa một người Trung Quốc vào cấp cứu tại đồn biên phòng cảng Gianh (Quảng Bình).
    Sau khi được chăm sóc, hiện sức khỏe của người Trung Quốc này đã ổn định và lực lượng chức năng VN đang chờ để bàn giao về cho nước bạn.
    Qua khai báo ban đầu, nạn nhân cho biết anh là Từ Tự Lập, 40 tuổi, trú ở Phúc Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc, lên tàu đi du lịch ở Thượng Hải ngày 3/1 để đến các nước Malaysia, Indonesia và Thái Lan.
    Tối 4/1, sau khi nhậu với các bạn cùng đi, anh về phòng trên tàu nghỉ ngơi, rồi khi đi vệ sinh thì bị rơi xuống biển.
    Đến nửa đêm 4/1 thì tàu đánh cá mang số hiệu QB 93985 TS, do anh Nguyễn Văn Hậu (trú ở phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) làm thuyền trưởng, đã phát hiện anh Lập ở vị trí cách phía Đông đường phân định Vịnh Bắc bộ 10 hải lý, cách đảo Hòn La (Quảng Bình) khoảng 94 hải lý và lập tức đưa vào bờ để cứu chữa.
    Cùng ngày 11/1, ông Nguyễn Ngọc Hiếu, chủ tịch UBND xã Bảo Ninh (TP.Đồng Hới, Quảng Bình), xác nhận tàu cá số hiệu QB 91636-TS của ông Đào Minh Hùng - ngư dân ở xã Bảo Ninh - đã bị một tàu nước ngoài đâm vào gây hư hỏng nặng vào ngày 25/12/2015.
    Liên đoàn Lao động TP Đồng Hới cũng cho biết đã nhận được báo cáo của Nghiệp đoàn nghề cá Bảo Ninh và trình báo của ngư dân Đào Minh Hùng.
    Theo trình báo của ông Hùng, khi tàu của ông đang đánh cá ở cách đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) khoảng 15 hải lý về phía đông - bắc thì bị một tàu cá của Trung Quốc có mang số 26065 (biển số vùng đánh cá chung C5077) cố tình chạy vào để va chạm.
    Vụ va chạm làm hỏng mạn tàu bên phải và kéo mất 54 cheo lưới.
    Ngu dan Viet Nam cuu song mot nguoi Trung Quoc troi dat tren bien
    Tàu Trung Quốc đã va chạm với tàu QB 91636-TS bị ngư dân ghi hình lại.
    Theo Tuổi Trẻ

    Nhận xét

    Bài đăng phổ biến từ blog này

    NHÂN TÍNH 37

    BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

    ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32