Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 217
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
“Miura tiếp tục giấu bài quá cao thâm”
Triệu Mẫn |
6
Chia sẻ:
Trận đầu ra quân tại VCK U23 châu Á, ĐT U23 Việt Nam đã thất bại với tỉ số 1-3 trước U23 Jordan.
Thua trước đối thủ mạnh hơn là điều đã được dự đoán từ trước, song cách thua củaHLV Miuravà ĐT U23 Việt Nam khiến NHM chẳng thể hài lòng.
“HLV Miura
đang lấy nòng cốt HAGL và triển khai lối chơi như Becamex Bình Dương
đấy à, chuyền dài, chuyền sai liên tục rồi chạy theo giành bóng, quá nể”
– bạn Messi Thịnh nóng nảy.
“Đá đấm như này mà HLV Miura lại đặt mục tiêu lọt vào tứ
kết thì cũng phải biết ông “vui tính” đến mức nào rồi. Miura
tiếp tục giấu bài quá cao thâm quá, cầu thủ cũng có cảm được đâu” – bạn
Nguyễn Minh Đức ngán ngẩm.
“Mất luôn tuyến giữa, Hữu Dũng
thì vô mưu, chả thể hiểu được tại sao lại lấy điểm yếu của mình đấu
điểm mạnh với đối thủ. Có lẽ cái bất ngờ mà Miura nói chính là việc lối
đá quá bất hợp lí trước Jordan” – facebook Thanh Nghị cảm thán.
Công Phượng hoàn toàn "tắt điện" trước Jordan.
Không chỉ HLV Miura mà các cầu thủ cũng “dính chưởng” vào cơn phẫn nộ của CĐV bóng đá Việt Nam.
“Tại sao Thanh Hiền lại được gọi lên vậy nhỉ, cứ có bóng là sút lên
trời, cậu ấy quá choáng ngợp trước một đội bóng khó chơi hay thật sự tài
năng chỉ đến thế” – bạn Minh Giang cho hay.
“Cả nước Việt Nam này không có ai đá hậu vệ cánh tốt hơn Thanh Hiền à” – bạn Linh Trang ngắn gọn.
“Đếm hộ mình Duy Mạnh đã chuyền cho cầu thủ đội bạn bao nhiêu quả
với, mất tập trung đến thế là cùng” – Facebook Minh nhím chán nản.
“Công Phượng cũng không thể làm nổi gì, có quả nào ra hồn trong cả trận đâu, thôi đừng ảo tưởng nữa đi” – bạn Trung Nguyễn cáu gắt.
Ngoài những ý kiến chỉ trích thì một số người cũng có vẻ cảm thông
bởi trình độ hơi quá chênh lệch giữa ĐT U23 Việt Nam và U23 Jordan.
“Chủ yếu do chất lượng cầu thủ nữa các bạn ạ, chứ cứ đòi chơi kĩ
thuật nhưng cầu thủ mình không kham nổi thì làm sao dám nhắm mắt đưa
chân” – facebook Nắng đông nhẹ nhàng.
“Jordan mạnh như thế, tầm châu lục rồi, xem xứ lí bóng hay phối hợp
với nhau là đủ hiểu, Việt Nam làm gì có cửa, rồi lại ngậm ngùi về thôi,
các em đoạt vé sang Qatar đã là một thành công rồi” – Bạn đọc Vũ Minh
Tân cho hay.
theo Trí Thức Trẻ
Các vụ nổ ở Jakarta tương tự như vụ khủng bố ở Paris
VOV.VN - Ông Gen Anton Charliyan, Người phát ngôn Cảnh
sát Indonesia cho biết, các vụ nổ ở Jakarta tương tự như vụ khủng bố ở
Paris tháng 11/2015.
Theo
tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, ông Gen Anton Charliyan,
Người phát ngôn Cảnh sát Indonesia cho biết: các vụ nổ ở Jakarta tương
tự như vụ khủng bố ở Paris tháng 11/2015.
IS
hiện bị nghi ngờ là thủ phạm đứng đằng sau các vụ tấn công khủng bố,
tuy nhiên, đến giờ chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ việc
này. Đây là vụ khủng bố lớn nhất tại Jakarta và Indonesia kể từ sau vụ
khủng bố nhằm vào khách sạn J.W. Marriott và Ritz-Carlton năm 2009. Cảnh
sát Indonesia tuyên bố tình hình nằm trong tầm kiểm soát.
VOV.VN - Cảnh sát cho biết có khoảng 14 nghi phạm khủng bố trong vụ đánh bom ở Indonesia bị tình nghi là các phần tử IS.
Tổng
thống Jokowi đang công tác bên ngoài Jakarta nhưng đã cắt ngắn chuyến
đi. Ông Jokowi đã lên án các vụ đánh bom và ra lệnh cho cảnh sát truy
đuổi thủ phạm, gồm các nghi phạm có mặt tại hiện trường cùng các thành
viên khác của mạng lưới khủng bố.
Ông
cũng gửi lời chia buồn đến các nạn nhân, khẳng định rằng các cuộc tấn
công khủng bố sẽ không thể kích động cảm giác sợ hãi hay thất bại ở
Indonesia và kêu gọi công chúng giữ bình tĩnh.
Tổng
thống Jokowi sau đó đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với Giám đốc cảnh
sát quốc gia, Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Indonesia (BIN), và Bộ
trưởng điều phối Chính trị, Pháp lý và An ninh về vấn đề này.
Trong
một thông báo hôm nay, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS được tin là
đã nhận trách nhiệm về loạt vụ nổ bom tự sát và xả súng tại thủ đô
Jakarta, Indonesia sáng 14/1 và đoạn đã có là: IS hiện bị nghi ngờ là
thủ phạm đứng đằng sau các vụ tấn công khủng bố, tuy nhiên, đến giờ chưa
có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ việc này./.
Thu Thủy/VOV.VN
Thủ tướng ra chỉ thị về tổ chức bầu cử Quốc hội
Ngày bầu cử sẽ được tiến hành vào Chủ Nhật, 22/5/2016...
Theo Nghị quyết của Quốc hội, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp sẽ diễn ra vào ngày 22/5/2016.
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại
biểu Quốc hội khoá 14 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2016 - 2021.
Thủ tướng cho biết, theo nghị quyết của Quốc hội, ngày bầu cử sẽ được tiến hành vào Chủ Nhật, 22/5/2016.
Để
cuộc bầu cử được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an
toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện
thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong
việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài…, Thủ tướng chỉ
thị:
- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ
quan liên quan có kế hoạch triển khai, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan
thông tin, báo chí ở Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền kịp
thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và
các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền
ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp; các nội
dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa
phương, Luật Bầu cử; góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác
của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử.
-
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Tổng cục Thống kê hướng dẫn Cục thống kê
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp số liệu dân số đến ngày
31/12/2015 của từng địa phương để làm căn cứ tính số lượng đại biểu Quốc
hội và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở mỗi đơn vị hành
chính.
- Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông
xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, bảo đảm giao thông và thông tin
liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt
trước và trong ngày bầu cử.
- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng
kế hoạch, phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và
trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu
cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự tại những địa bàn trọng
điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh; chỉ đạo và hướng dẫn các
lực lượng quân đội, công an tham gia cuộc bầu cử.
- Bộ Tài chính
bố trí kinh phí kịp thời để các cơ quan Trung ương, các địa phương thực
hiện công tác bầu cử; hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán và kiểm
tra việc sử dụng kinh phí bầu cử; bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục
đích, yêu cầu, tiết kiệm và hiệu quả.
- Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây
dựng các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai,
dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.
-
Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng
dẫn việc kê khai tài sản đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp theo chỉ đạo của Hội đồng
Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chủ trì hoặc phối hợp với
các bộ, ngành, địa phương tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật
các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử.
-
Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ trong việc tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các
cấp thực hiện công tác bầu cử; kiểm tra, đôn đốc UBND các cấp thực hiện
các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn của cấp
trên.
- UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình
tổ chức thực hiện cuộc bầu cử theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Kế
hoạch công tác bầu cử của Hội đồng bầu cử quốc gia, hướng dẫn của các
cấp có thẩm quyền.
Chủ động thực hiện và bảo đảm tiến độ việc
chuẩn bị cho cuộc bầu cử; công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu
người ứng cử các cấp; trình tự các bước tiến hành công việc trước,
trong, sau ngày bầu cử và các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho
cuộc bầu cử.
- Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác
chỉ đạo tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử;
hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và của các bộ, cơ quan Trung ương.
Chính phủ góp ý dự án luật bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân...
Nhận định chứng khoán ngày 15/1: “Không nên dò đáy”
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 15/1...
VCSC cho rằng hai chỉ số có thể đi ngang quanh vùng hỗ trợ 550 của chỉ số
VN-Index và 75.5 của chỉ số HXN-Index, đặc biệt chúng tôi nhận thấy lực cầu
tập trung khá nhiều ở các vùng hỗ trợ này.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 15/1.
Đóng
cửa phiên giao dịch ngày 14/1/2016, VN-Index giảm 7,34 điểm xuống
553,03 điểm. Tương tự, HNX-Index giảm 0,95 điểm xuống 75,71 điểm.
Nhận định
Khuyến nghị
BVSC
Thị
trường nhiều khả năng sẽ có phiên phục hồi trong ngắn hạn sau khi đa số các
mã giảm điểm có phần thái quá trong phiên hôm nay.
Nhà
đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao có thể tranh thủ các phiên
thị trường phục hồi để giảm tỷ trọng.
BSC
Triển
vọng thị trường trong ngắn hạn đang dần xấu hơn. Tin tiêu cực như lực bán
khối ngoại, cùng diễn biến kém sáng sủa trên thị trường thế giới là cơ sở cơ
bản cho nhận định này.
Nhà
đầu tư thận trọng cân nhắc giảm tỷ trọng trong nhịp hồi. Nhà đầu tư trung hạn
cân nhắc giải ngân khi các chỉ số giảm mạnh.
IVS
Trong
bối cảnh thị trường giao dịch tiêu cực như phiên hôm nay nếu đường giá vẫn cứ
dao động với xung lực yếu như hiện tại, thì tín hiệu bung nén của dải BB có
thể là sự khởi đầu cho một nhịp giảm điểm mạnh của chỉ số trong thời gian
tới.
Trong
trường hợp xấu hơn, nhà đầu tư cần lưu ý ngưỡng hỗ trợ của thị trường nằm ở
khoảng 535-540 điểm và các phiên giảm mạnh trong giai đoạn này là cơ hội để
mua vào.
SHS
Rủi
ro trong hiện tại do vậy đang ở mức cao, nhà đầu tư do vậy không nên tiến
hành dò đáy, cần tiếp tục quan sát diễn biến dòng tiền cũng như biến động của
thị trường tài chính Quốc tế trong các phiên tới.
VCSC
Chúng
tôi cho rằng hai chỉ số có thể đi ngang quanh vùng hỗ trợ 550 của chỉ số
VN-Index và 75.5 của chỉ số HXN-Index, đặc biệt chúng tôi nhận thấy lực cầu
tập trung khá nhiều ở các vùng hỗ trợ này.
Chúng
tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn nên ưu tiên hạ tỷ trọng cổ phiếu ở
các nhịp hồi và chưa nên mở lại vị thế mua.
FPTS
Rõ
ràng hành động bắt đáy sớm trong các phiên tới sẽ đồng nghĩa với khả năng
chấp nhận rủi ro rất cao.
Tuy
nhiên khi các yếu tố tạo đáy ngắn hạn vẫn chưa được xác lập thì hành động
đứng ngoài thị trường được cho là phù hợp và nên được tuân thủ nghiêm túc
nhằm tránh các hành động giao dịch bắt đáy theo cảm tính.
Hoạt động mua vào chưa được khuyến khích
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)
“Thị
trường nhiều khả năng sẽ có phiên phục hồi trong ngắn hạn sau khi đa số
các mã giảm điểm có phần thái quá trong phiên hôm nay. Nhà đầu tư đang
nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao có thể tranh thủ các phiên thị
trường phục hồi để giảm tỷ trọng. Hoạt động mua vào chưa được chúng tôi
khuyến khích do rủi ro tiếp tục điều chỉnh của thị trường sau các nhịp
hồi chưa được loại bỏ”.
Triển vọng ngắn hạn đang xấu
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)
“Triển
vọng thị trường trong ngắn hạn đang dần xấu hơn. Tin tiêu cực như lực
bán khối ngoại, cùng diễn biến kém sáng sủa trên thị trường thế giới là
cơ sở cơ bản cho nhận định này. Nhà đầu tư thận trọng cân nhắc giảm tỷ
trọng trong nhịp hồi. Nhà đầu tư trung hạn cân nhắc giải ngân khi các
chỉ số giảm mạnh”.
Cần hạn chế bắt đáy
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam – IVS)
“Trong
trường hợp xấu hơn, nhà đầu tư cần lưu ý ngưỡng hỗ trợ của thị trường
nằm ở khoảng 535-540 điểm và các phiên giảm mạnh trong giai đoạn này là
cơ hội để mua vào.
Mức độ rủi ro ngắn hạn của thị trường đang tăng cao cho nên các nhà đầu tư cần hạn chế bắt đáy và mua đuổi trong phiên”.
Không nên dò đáy
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)
“Sau
phiên Bulltrap ngày 11/1, thị trường tiếp tục quay lại đà điều chỉnh
với cường độ giảm lớn hơn. Nhóm các cổ phiếu trụ cột đồng loạt rơi sâu,
độ rộng thị trường thu hẹp mạnh với thanh khoản tăng đột biến là các yếu
tố cho thấy áp lực bán tháo trong phiên ngày 14/1 là rất lớn.
Điều
này xác nhận rằng thị trường còn cần thêm nhiều thời gian để tâm lý nhà
đầu tư có thể ổn định trở lại, nhất là trong bối cảnh các yếu tố tiêu
cực tới từ bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.
Rủi ro
trong hiện tại do vậy đang ở mức cao, nhà đầu tư do vậy không nên tiến
hành dò đáy, cần tiếp tục quan sát diễn biến dòng tiền cũng như biến
động của thị trường tài chính quốc tế trong các phiên tới”.
Có thể đi ngang vùng 560
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)
“Chúng
tôi cho rằng hai chỉ số có thể đi ngang quanh vùng hỗ trợ 550 của chỉ
số VN-Index và 75.5 của chỉ số HXN-Index, đặc biệt chúng tôi nhận thấy
lực cầu tập trung khá nhiều ở các vùng hỗ trợ này.
Tuy nhiên,
theo hệ thống các chỉ báo xung lượng ngắn hạn, mức độ rủi ro ngắn hạn
vẫn còn rất lớn và chưa xác lập tín hiệu đảo chiều rõ ràng cho nên các
nhà đầu tư cần hạn chế tham gia bắt đáy, đặc biệt khả năng giảm về mức
530 của chỉ số VN-Index và 73.0 của chỉ số HNXIndex vẫn còn rất lớn.
Hệ
thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi vẫn duy trì mức giảm xu hướng ngắn
hạn trên hai chỉ số và giữ mức kháng cự của hệ thống ở mức 574.08 của
chỉ số VN-Index và 78.22 của chỉ số HNX-Index. Do đó, chúng tôi khuyến
nghị các nhà đầu tư ngắn hạn nên ưu tiên hạ tỷ trọng cổ phiếu ở các nhịp
hồi và chưa nên mở lại vị thế mua”.
Đứng ngoài thị trường là phù hợp
(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)
“Sau
phiên 14/01 có sự xuất hiện GAP – khoảng trống cần bù lấp và cho thấy
ngưỡng kháng cự mới trong ngắn hạn được hạ thấp hơn xuống mức 560 điểm.
Các chỉ báo có độ nhạy lớn như CCI hay Wm%R đã cho cảnh báo chỉ số rơi
vào khu vực quá bán do đó việc xuất hiện hồi phục kỹ thuật trong phiên
tới là có khả năng xảy ra.
Do đó, sự hồi phục phía nhưng không
vượt khỏi ngưỡng kháng cự mới tại 560 điểm sẽ được xác định như tín hiệu
hồi phục giả và nên được tận dụng để giảm tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu.
Hiện tại chỉ số đang rất gần với mức cắt lỗ đối với các hoạt động giao
dịch trong ngắn hạn tại 550 điểm, do đó hành động mua bắt đáy đang đối
diện với mức rủi ro rất cao.
Rõ ràng hành động bắt đáy sớm trong
các phiên tới sẽ đồng nghĩa với khả năng chấp nhận rủi ro rất cao. Tuy
nhiên, khi các yếu tố tạo đáy ngắn hạn vẫn chưa được xác lập thì hành
động đứng ngoài thị trường được cho là phù hợp và nên được tuân thủ
nghiêm túc nhằm tránh các hành động giao dịch bắt đáy theo cảm tính”.
Nhận
định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn
chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng
khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra
nhận định.
Dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội được rót thêm vốn
Đã đội vốn hơn 400 triệu Euro, nhưng dự án vẫn được bổ sung thêm vốn...
Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội dài hơn 12 km, trong đó có 4 km chạy ngầm qua các tuyến phố.
Bảo AnhThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt thỏa ước tín dụng bổ
sung 69 triệu Euro cho dự án “Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố
Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội” vay vốn Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).
Thủ
tướng ủy quyền cho Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung thay mặt
Chính phủ Việt Nam ký thỏa ước trên với đại diện có thẩm quyền của AFD.
Bộ Ngoại giao hoàn tất thủ tục ủy quyền cho việc ký thỏa ước theo quy định hiện hành.
Thủ
tướng giao Bộ Tư pháp thực hiện thủ tục cấp ý kiến pháp lý cho thỏa ước
trên, bảo đảm dự án sớm được triển khai. Bộ Tài chính thực hiện các thủ
tục cho UBND thành phố Hà Nội vay lại.
Dự án đường sắt đô thị
thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội có tổng chiều dài 12,5
km, trong đó 8,5 km đi trên cao (từ Nhổn đến Thủ Lệ) và 4 km phần ngầm
(từ Thủ Lệ đến Ga Hà Nội).
Tuyến đường sắt này đi qua các quận Từ
Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm trong đó điểm đầu khởi hành
là Nhổn, điểm cuối là đường Trần Hưng Đạo (Ga Hà Nội).
Dự án
được phê duyệt từ năm 2008 với tổng mức dự kiến đầu tư ban đầu là 783
triệu Euro, nhưng đến nay đã phải điều chỉnh lên 1.176 triệu Euro, tức
là tăng gần 400 triệu Euro.
Hiện dự án mới đang trong giai đoạn
khởi công những hạng mục đầu tiên cùng với việc giải phóng mặt bằng các
ga ngầm, nhưng thành phố Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành vào cuối năm
2018.
Bổ sung sân golf Lào Cai vào quy hoạch
Dự án có diện tích 99 ha, nằm trong khu chức năng thuộc khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai mở rộng...
Cả nước hiện có khoảng 100 sân golf nằm trong quy hoạch đến 2020.
Bảo AnhThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý bổ sung dự án sân golf Lào
Cai tại địa bàn xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai vào quy hoạch
sân golf Việt Nam đến năm 2020.
Thủ tướng yêu cầu UBND
tỉnh Lào Cai chỉ đạo việc triển khai dự án sân golf theo đúng quy định
của pháp luật về đầu tư và các pháp luật khác có liên quan.
Dự án
sân golf Lào Cai có diện tích 99 ha, quy mô 18 lỗ, nằm trong diện tích
quy hoạch khu chức năng thuộc khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai mở rộng.
Sân
golf phía Đông Bắc giáp sông Hồng; phía Đông Nam giáp đường 35 m trung
tâm thị trấn Bát Xát; phía Tây Bắc giáp khu đất màu và khu ruộng; phía
Tây Nam giáp đường tỉnh lộ 156 (đường Kim Thành - Ngòi Phát) và khu tái
định cư số 2 và số 3.
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự
án sân golf Lào Cai đáp ứng các quy định về tiêu chí và điều kiện hình
thành sân golf; dự án phù hợp với điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát
triển kinh tế-xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Trước
đó, vào cuối tháng 11/2015, Thủ tướng cũng đã đồng ý bổ sung dự án sân
golf FLC Quy Nhơn Golf Links thuộc khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến,
khu kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào quy hoạch
sân golf Việt Nam đến năm 2020.
Theo thống kê, sau khi loại 9 sân
golf và giai đoạn hai của một sân golf ra khỏi quy hoạch, đồng thời bổ
sung 15 sân golf vào danh mục, cả nước hiện có gần 100 sân golf dự kiến
phát triển đến năm 2020.
Đại hội lần thứ VI của Đảng
Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước
Thứ Năm, 14/01/2016, 21:11:24
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng. Ảnh tư liệu
Đại
hội lần thứ VI của Đảng diễn ra từ ngày 15 đến 18-12-1986 tại Thủ đô Hà
Nội. Dự Đại hội có 1.129 đại biểu thay mặt cho gần 1,9 triệu đảng viên
trong toàn Đảng.
Với
tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự
thật”, Đại hội khẳng định quyết tâm đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng
theo tinh thần cách mạng và khoa học. Khẳng định những thành tựu đạt
được nhiệm kỳ vừa qua, Đại hội cũng nhận rõ, tình hình kinh tế - xã hội
đang có những khó khăn gay gắt; sản xuất tăng chậm; hiệu quả sản xuất và
đầu tư thấp; phân phối lưu thông có nhiều rối ren; những mất cân đối
lớn trong nền kinh tế chậm được thu hẹp; quan hệ sản xuất xã hội chủ
nghĩa chậm được củng cố; đời sống nhân dân lao động còn nhiều khó khăn…
Nhìn chung, chúng ta chưa thực hiện được mục tiêu tổng quát do Đại hội V
của Đảng đề ra là về cơ bản ổn định tình hình kinh tế - xã hội, ổn định
đời sống nhân dân.
Đại hội nghiêm túc kiểm điểm, phân tích sâu sắc những sai lầm và
khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra biện pháp khắc phục; Đại hội nhấn
mạnh: trong những năm trước đó, việc nhìn nhận, đánh giá tình hình cụ
thể về các mặt kinh tế - xã hội của đất nước đã có nhiều thiếu sót. Do
vậy, đã dẫn đến nhiều sai lầm “trong việc xác định mục tiêu và bước đi
về xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, cải tạo xã hội chủ nghĩa (XHCN)
và quản lý kinh tế”. Đại hội thẳng thắn chỉ ra: “Những sai lầm nói trên
là những sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trương, chính sách lớn,
sai lầm về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện”, nhất là bệnh chủ
quan duy ý chí, lạc hậu về nhận thức lý luận.
Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình đất nước, tự phê bình về
những sai lầm, khuyết điểm, đổi mới tư duy lý luận trải qua nhiều tìm
tòi, khảo nghiệm từ thực tiễn, Đại hội đề ra đường lối đổi mới. (1)
Trước hết là đổi mới cơ cấu kinh tế (cơ cấu công - nông nghiệp; cơ cấu
nội bộ ngành nông nghiệp; ngành công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp;
công nghiệp nặng và kết cấu hạ tầng; cơ cấu kinh tế huyện). (2) Thực
hiện ba chương trình kinh tế bao gồm: chương trình lương thực, thực
phẩm; chương trình hàng tiêu dùng; chương trình hàng xuất khẩu. (3) Xây
dựng và củng cố quan hệ sản xuất XHCN, sử dụng và cải tạo đúng đắn các
thành phần kinh tế.
Đại hội VI đã đưa ra quan điểm mới về cải tạo XHCN dựa trên ba nguyên
tắc: Nhất thiết phải theo quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất
với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất để xác định bước đi và
hình thức thích hợp. Phải xuất phát từ thực tế của nước ta và là sự vận
dụng quan điểm của Lê-nin coi nền kinh tế có cơ cấu nhiều thành phần là
một đặc trưng của thời kỳ quá độ. Trong công cuộc cải tạo XHCN, phải xây
dựng quan hệ sản xuất mới trên cả ba mặt xây dựng chế độ công hữu về tư
liệu sản xuất, chế độ quản lý và chế độ phân phối XHCN.
ĐẠI hội lần thứ VI xác định nhiệm vụ bao trùm, mục tiêu tổng quát của
những năm còn lại của chặng đường đầu tiên là ổn định mọi mặt tình hình
kinh tế - xã hội, tiếp tục xây dựng những tiền đề cần thiết cho việc
đẩy mạnh công nghiệp hóa XHCN trong chặng đường tiếp theo. Đại hội nhấn
mạnh phải tập trung sức người, sức của vào việc thực hiện cho được ba
chương trình mục tiêu về lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng
xuất khẩu. Bước đầu tạo ra một cơ cấu kinh tế hợp lý nhằm phát triển sản
xuất. Xây dựng và hoàn thiện một bước quan hệ sản xuất mới phù hợp với
tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Bố trí lại cơ
cấu sản xuất, điều chỉnh lớn cơ cấu đầu tư. Xây dựng và củng cố quan hệ
sản xuất XHCN, sử dụng và cải tạo đúng đắn các thành phần kinh tế. Đổi
mới cơ chế quản lý kinh tế. Phát huy mạnh mẽ động lực khoa học, kỹ
thuật. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại.
Về xây dựng Đảng, Đại hội xác định: Đổi mới tư duy, nâng cao phẩm
chất cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân là nhiệm vụ chủ yếu của
công tác tư tưởng. Đổi mới đội ngũ cán bộ, kiện toàn các cơ quan lãnh
đạo và quản lý. Đổi mới phong cách làm việc, giữ vững các nguyên tắc tổ
chức và sinh hoạt trong Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở,
tăng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng.
Đại hội bầu BCH Trung ương gồm 124 Ủy viên chính thức và 49 Ủy viên
dự khuyết. BCH Trung ương đã bầu Bộ Chính trị gồm 13 Ủy viên chính thức
và một Ủy viên dự khuyết, bầu Ban Bí thư. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được
bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Các đồng chí Trường-Chinh, Phạm Văn Đồng,
Lê Đức Thọ được giao trách nhiệm làm Cố vấn BCH Trung ương Đảng.
Nghi phạm giết người phụ nữ góa bụa là cô cháu gái xinh đẹp
Dân trí Đến nhà người bà họ để trả nợ, Huệ bất ngờ bị
bà trùm chăn đánh vì nhầm tưởng là trộm. Trong lúc vật lộn với bà, Huệ
đã bóp cổ người bà đến chết, sau đó tạo hiện trường giả rồi bỏ trốn.
Chiều tối 14/1, Thiếu tá Hồ Xuân Thành - Đội trưởng đội trọng án
Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45 công an tỉnh
Nghệ An cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng
Hồ Thị Huệ (SN 1991, trú khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, TX. Hoàng
Mai) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.
Thiếu tá Thành thông tin, trước đó Hồ Thị Huệ có nợ 5,6 triệu đồng
của người bà họ là bà Nguyễn Thị Hương (SN 1954, trú khối Tân Tiến,
phường Quỳnh Thiện) vì đánh lô đề, cờ bạc. Ngày 3/1/2016, bà Hương đến
nhà Huệ đòi tiền để chuẩn bị đi miền Nam chăm cháu.
Ngôi nhà bà Hương nơi xảy ra sự việc.
Khoảng 6h20 sáng 5/1, Huệ mang 2 triệu đồng đến nhà bà Hương để trả
nợ. Khi đến nơi, Huệ thấy cửa cổng và cửa nhà chính không khóa nên tự mở
đi vào gọi bà Hương, nhưng không có ai trả lời.
Vào phòng ngủ, Huệ thấy cửa đóng, bên trong không bật đèn nên mở cửa
vào. Vừa vào phòng, Huệ bất ngờ bị bà Hương trùm chăn lên đầu rồi hô:
“Ông là ai, ông là ai, vào đây làm gì?”. Huệ hoảng loạn trả lời “là
cháu” nhưng Huệ vẫn bị bà Hương dùng tay đánh mạnh vào đầu, trán rồi vật
nằm úp xuống sàn nhà.
Sau ít phút vật lộn, Huệ vực dậy được và đè trở lại thì bà Hương kêu cứu. Quá hoảng loạn, Huệ dùng tay bóp vào cổ, mặt bà Hương.
Sau 10 phút vật lộn, thấy bà Hương không còn cử động, Huệ nghĩ bà đã chết nên đứng dậy tìm công tắc điện để bật.
Thấy bà Hương đã chết, Huệ đã nghĩ cách tạo hiện trường giả đánh lạc hướng cơ quan chức năng.
Hồ Thị Huệ vô tình giết chết người bà họ rồi tạo hiện trường giả.
Sau khi lấy chùm chìa khóa trên bàn cắm vào két, Huệ tiếp tục đi ra
sau nhà lấy xà beng cạy két để tạo hiện trường giả rồi bỏ về nhà. Ngay
sau đó, Huệ đi ăn sáng rồi bắt xe về nhà chồng ở tỉnh Bắc Giang đến ngày
7/1 mới trở về.
Khoảng 15h chiều 5/1/2016, anh Thu (con nuôi bà Hương) đến nhà và
phát hiện bà Hương chết trong tình trạng khỏa thân, cửa tủ bị mở nên đã
trình báo công an TX. Hoàng Mai điều tra làm rõ.
Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát hình
sự PC45 phối hợp cơ quan chức năng đến hiện trường điều tra làm rõ. Sáng
6/1/2016, cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi nạn nhân điều tra vụ
việc.
Sáng ngày 11/1/2016, cơ quan điều tra
xác định Hồ Thị Huệ là nghi can chính sát hại bà Hương nên đã tổ chức
bắt giữ để đấu tranh làm rõ. Trước những bằng chứng không thể chối cãi,
Huệ đã khai nhận toàn bộ hành vi giết bà Hương.
Chiều 11/1/2016, cơ quan điều tra đã tiến hành thực nghiệm hiện trường. Kết quả thực nghiệm phù hợp với lời khai và hồ sơ vụ án.
Cũng theo Trung tá Thành, hiện cơ quan chức năng chưa chứng minh được
tài sản của bà Hương bị mất và việc Huệ có ý định cướp tài sản sau khi
giết bà Hương hay không.
Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, tiếp tục đấu tranh làm rõ để khởi tố bị can và xử lý đối tượng theo pháp luật.
Nguyễn Duy
Tin nóng trong ngày: Bắt nghi can giết tài xế taxi, vứt xác trên đường
VOV.VN - Cảnh sát bước đầu xác định đây là vụ giết người cướp tài sản. Một nghi can đã bị tạm giữ để điều tra để làm rõ động cơ.
**
Khoảng 1h ngày 14/1, người dân khu vực giáp danh ở địa bàn xã Trung Lễ
và Đức Thủy (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) phát hiện thi thể của một người đàn
ông với nhiều vết đâm ở giữa quốc lộ 8A.
Ngay sau đó, người dân
đã gọi điện thông báo cho chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, lực
lượng chức năng nhanh chóng có mặt.
Nạn nhân được xác định
tên là Nguyễn Anh T. (SN 1979, trú ở phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An),
anh T. đang lái xe cho hãng xe taxi Vạn Xuân ở TP. Vinh.
“Nhận được tin báo,
chúng tôi tới hiện trường thấy nạn nhân nằm ngửa giữa đường, trong người
có khoảng vài trăm nghìn đồng. Thi thể có một vết đâm ở ngực, một vết
chém trên đầu, hai tay cũng bị nhiều vết chém, nhiều khả năng là chống
đỡ khi bị tấn công”, một lãnh đạo xã Trung Lễ nói.
Thông tin từ chính quyền xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ
(Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một tài xế taxi
nằm giữa đường với nhiều vết đâm chém trên người.
** Sáng 14/1, Trung tá
Nguyễn Như Quyết, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Y2/141 Công an TP.Hà
Nội cho biết, tổ Y2/141 đã bàn giao hai đối tượng Nguyễn Phụ Sang (SN
1990) và Lê Xuân Thái (SN 1994) cùng ở thôn Đông Lao, xã Đông La, huyện
Hoài Đức, Hà Nội cho Công an phường Phúc La để làm rõ hành vi tàng
trữ vũ khí thô sơ trái phép.
Vụ việc xảy ra vào
khoảng 19h15 (ngày 13/1), khi tổ công tác Y2/141 đang làm nhiệm vụ tại
nút giao Quang Trung - Lê Trọng Tấn (hướng đi Khu đô thị Văn Phú, quận
Hà Đông) đã phát hiện Sang điều khiển xe máy mang BKS 30N6-7342 chở Thái
ngồi phía sau, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.
Cảnh sát ra hiệu lệnh
dừng xe, Sang liền quay đầu xe bỏ chạy. Bị lực lượng cảnh sát cơ động và
các trinh sát hình sự phong tỏa tuyến đường, đối tượng liền bỏ lại xe
máy, chạy qua làn đường ngược chiều để tẩu thoát. Chạy được chừng 100m,
đối tượng bị cán bộ tổ Y2/141 bắt giữ.
Kiểm tra đối tượng, tổ
công tác phát hiện sau lưng đối tượng Sang có 1 con dao nhọn, dài 30cm
(loại “phóng lợn”). Sang khai nhận mang dao đi để giải quyết mâu thuẫn,
khi thấy cảnh sát, đối tượng sợ hãi, bỏ chạy.
VOV.VN - Đối tượng khai nhận mang dao đi để giải quyết mâu thuẫn, khi thấy cảnh sát đã sợ hãi, bỏ chạy.
** Ngày 14/1, Viện KSND
huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ
án, khởi tố bị can đối với Ngô Chí Dũng (ở Tân An, Đắk Pơ, tỉnh Gia
Lai) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ” làm 4
người chết.
Theo kết quả điều
tra ban đầu của cơ quan chức năng, ông Dũng điều khiển xe do thiếu chú ý
quan sát đã gây nên hậu quả nghiêm trọng trên. Công an huyện Hoài Nhơn
đã tạm giam bị can, tạm giữ tang vật để điều tra làm rõ vụ việc.
Do thiếu chú ý quan sát khi điều khiển xe, ông Dũng gây tai nạn khiến 4 thiếu nữ tử vong.
** Công an quận Đống
Đa, Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Văn Kính
(20 tuổi, quê Tuyên Quang) và Ma Văn Chiến (20 tuổi, quê Tuyên Quang) để
điều tra tội Giết người, Cướp tài sản.
Đêm 6/1, H (40 tuổi)
trú tại một khu tập thể ở Hào Nam (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) đi
làm về thì bị 2 đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào người để cướp tài
sản. Nạn nhân tử vong sau đó do vết thương quá nặng.
Vào cuộc điều tra, công
an nhanh chóng bắt giữ Kính. Từ lời khai của Kinh, cơ quan điều tra bắt
giữ Chiến khi đang lẩn trốn ở TP.HCM.
VOV.VN - Đôi bạn học cùng cấp 3, rủ nhau giết chủ quán cà phê để cướp tài sản bị công an Hà Nội bắt giữ sau thời gian ngắn.
** Sáng 14/1, Công an
TP Đà Nẵng đã dẫn giải đối tượng Chun đến cầu Trần Thị Lý để thực nghiệm
hiện trường và tiến hành tìm kiếm hung khí gây án.
Sau nhiều ngày đấu
tranh làm rõ, nghi phạm Feng Long Chun đã khai nhận ra nơi vứt khẩu súng
bắn chết ông Li Mu Zi (quốc tịch Trung Quốc) gây chấn động dư lận tại
quận Sơn Trà – TP Đà Nẵng.
Theo lời khai của Feng
Long Chun, sau khi gây án xong thì Chun chạy xe máy qua cầu Trần Thị Lý
và vứt khẩu súng này xuống sông Hàn, đoạn phía quận Sơn Trà./.
Sáng 14/1, Công an TP Đà Nẵng đã dẫn giải đối tượng
Chun đến cầu Trần Thị Lý để thực nghiệm hiện trường và tiến hành tìm
kiếm hung khí gây án.
PV/VOV.VN (Tổng hợp)
TP. HCM: Lái xe bỏ chạy sau khi tông chết người băng qua đường
21:37:00 14/01/2016
Cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra truy tìm kẻ lái xe đã bỏ
chạy khỏi hiện trường sau khi tông chết một người đàn ông băng qua
đường.
Vào khoảng 16h30 tại cầu vượt Linh Xuân (phường Linh Trung, quận Thủ
Đức, TP. HCM) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến người đàn ông chết tại
chỗ.
Thông tin ban đầu, vào thời gian trên một phương tiện tham
gia giao thông (không rõ BKS) chạy theo hướng từ cầu vượt Sóng Thần về
Xa lộ Hà Nội khi đi ngang qua khu vực trên đã tông vào người đàn ông
(khoảng 45 tuổi, chưa rõ danh tính) đi bộ ngang qua đường.
Người lái xe đã rời khỏi hiện trường sau khi tông chết người.
Cú
tông mạnh khiến người đàn ông chết tại chỗ. Ngay sau đó chiếc xe gây
tai nạn đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Nhận được tin báo CSGT quận Thủ Đức
đã có mặt để điều tiết giao thông và thu thập chứng cứ ban đầu để truy
tìm xe gây tai nạn.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Thông điệp Liên bang của Tổng thống Obama: "Sợi dây" kết nối quá khứ và hiện tại
Ban Thời sựCập nhật 06:48 ngày 14/01/2016
VTV.vn - Theo đánh giá của giới truyền thông, Thông điệp Liên bang cuối
cùng của ông Obama như một "sợi dây" kết nối quá khứ và hiện tại.
09h00 ngày 13/01 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có bài Thông điệp Liên bang
trước lưỡng viện, Quốc hội và Chính phủ. Đây cũng là bài Thông điệp
Liên bang cuối cùng của ông Obama trước khi rời Nhà Trắng. Theo đánh giá
của giới truyền thông, đây là một bài phát biểu về tầm nhìn tương lai
của nước Mỹ nhưng cũng thẳng thắn thừa nhận thất bại trong việc hàn gắn
rạn nứt chính trị nội bộ. Không còn là những mô tả chính sách cụ thể như
mọi khi mà là một thông điệp phi truyền thống, qua Thông điệp Liên bang
này giúp nhìn lại nước Mỹ trong 8 năm qua và hình dung ra nước Mỹ trong
gần 10 năm tới.
Theo PV Trường Sơn - PV thường trú Đài
THVN tại Mỹ, đối ngoại, kinh tế, cải cách lĩnh vực y tế, biến đổi khí
hậu là những lĩnh vực được Tổng thống Barack Obama thực hiện tốt hơn cả
trong 2 nhiệm kỳ của mình.
"Về tổng thể, các số liệu thống kê đã chỉ ra rằng ông Barack Obama
chỉ thực hiện được chưa tới 50% những lời hứa lớn mà ông từng đưa ra
trên cương vị Tổng thống. Càng về sau, việc thực hiện các cam kết ngày
càng kém, những tuyên bố liên quan tới vấn đề nhập cư, quản lý súng,
thuế hay rút quân ở nước ngoài được ông Barack Obama tuyên bố mạnh mẽ
nhưng việc thực hiện lại rất chậm và 'dậm chân tại chỗ'. Nguyên nhân cơ
bản nhất là do ông Obama đã vấp phải sự phản đối của Quốc hội do phe
Cộng hòa kiểm soát”, phóng viên Trường Sơn nhận định.
“Phe Cộng hòa chỉ trích bài phát biểu
của ông Obama là điều dễ hiểu. Họ muốn người dân thấy phe Dân chủ của
ông Barack Obama đã không làm được gì nhiều. Đó cũng chính là cách phe
Cộng hòa có được lợi thế trong cuộc đua giành chiếc ghế Tổng thống đang
tới hồi gay cấn".
Trong bối cảnh nền chính trị Mỹ đang bị
chia rẽ sâu sắc bởi vấn đề đảng phái, Thông điệp Liên bang cuối cùng của
Tổng thống Barack Obama như một sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại,
thức tỉnh mọi người về sức mạnh của sự đồng lòng và khơi gợi về những ý
tưởng của nước Mỹ. Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ còn được nhắc đến như
một con người làm việc không ngừng nghỉ, luôn hăng hái cả trong những
thời khắc cuối cùng tại nhiệm. Những thành quả ông đã đạt được trong 2
nhiệm kỳ qua sẽ tạo nền tảng cho các ứng cử viên Tổng thống thuộc đảng
Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng.
Danh ca Khánh Ly thấy mình là "thiếu nữ" 71 tuổi
GiadinhNet - Nữ danh ca Khánh Ly
mặc áo dài tím Huế, rong chơi thư thái, cảm giác mà theo bà là về Việt
Nam nhiều lần nhưng giờ mới có đcược.
Một ngày se lạnh Hà Nội, danh ca Khánh Ly đã dành những phút giây thư thái hiếm hoi để đi thăm quan các địa danh tại Hà Nội trước khi trở về Mỹ.
Bà nói, về Hà Nội mấy lần rồi mà mới chỉ ra được đến
Hồ Gươm, vì quỹ thời gian ít ỏi quá. Nhiều nơi muốn đến, nhưng bà đành
lỗi hẹn vì còn nhiều cuộc gặp gỡ mà bà không nỡ chối từ.
Về Việt Nam và biểu diễn tại Hà Nội đúng vào thời điểm đẹp nên xong
đêm diễn "Cúi xuống thật gần" khá thành công, bà đã "tự thưởng" cho mình
một ngày rong chơi theo ý thích.
Trên trang cá nhân của vợ, họa sĩ Thành Chương
tỏ ra khá vui mừng khi được đón tiếng danh ca Khánh Ly đến thăm. "Khánh
Ly là một huyền thoại. Gặp gỡ và tiếp xúc với huyền thoại thì luôn có
một cảm giác khác thường. Vừa thực, vừa hư, nửa tỉnh, nửa mơ. Lung linh
kỳ lạ...", Họa sĩ Thành Chương nói.
Giữa không gian mang đậm bản sắc Việt, nữ danh ca mặc áo dài màu tím
vừa hoài cổ, vừa đằm thắm dịu dàng như cô gái Huế. Bà bảo, tôi thấy mình
là thiếu nữ bảy mươi mốt, vì yêu khung cảnh ở Việt phủ của họa sĩ,
khiến tâm hồn bà như trẻ lại, thư thái và thân thương... Một số hình ảnh của danh ca Khánh Ly trong bộ áo dài tím Huế:
Danh ca Khánh Ly và vợ họa sĩ Thành Chương- chị Ngô Hương
Họa sĩ Thành Chương coi cuộc gặp với danh ca Khánh Ly là "duyên kỳ ngộ"
Minh Nhật/Báo Gia đình & Xã hội
Ảnh: Nhân vật cung cấp
Giai thoại lạ lùng về tình thầy trò Diệp Vấn - Lý Tiểu Long
Diệp Vấn và Lý Tiểu Long, thầy
là nhất đại tông sư còn trò là siêu sao võ thuật. Trong quan hệ giữa hai
nhân vật này có rất nhiều giai thoại.
Bái sư vì đánh lộn bị thua
Theo baike.baidu, Lý Tiểu Long sinh ra ở
Mỹ nhưng tuổi thơ và thiếu niên thì lớn lên ở Hồng Kông. Lúc nhỏ, Lý
Tiểu Long thể trạng rất yếu đuối nên cha ông mới dạy cho ông Thái Cực
Quyền để cường kiện thân thể. Mặt khác tính tình Lý Tiểu Long vốn ưa
thích mạo hiểm và thử các thứ mới lạ, bởi thế Lý Tiểu Long rất mê các
môn võ thuật. Ngoài Thái Cực Quyền, ông còn học qua Vịnh Xuân, Hồng
Quyền, Thiếu Lâm... Tuy thế, căn bản võ thuật hàng đầu để Lý Tiểu Long
trở thành siêu sao võ thuật lại chính là Vịnh Xuân do sư phụ Diệp Vấn
chỉ dạy.
Bác sĩ kết luận Tiểu Vạn chết do ngạt
khí, mà nguyên nhân là vì cậu bé vừa ăn cơm no đã lập tức đi ngủ, khiến
cho thức ăn bị trào ngược gây tắc nghẽn khí quản, từ đó dẫn đến cái chết
bất ngờ của cậu bé. Sau khi nghe những lời này của bác sĩ, cô giáo Lâm
lập tức ngã khuỵu xuống nền đất.
Đến cuối cùng, trường mẫu giáo đã phải
đứng ra nhận trách nhiệm về cái chết của cậu bé Tiểu Vạn, đồng thời cô
giáo Lâm cũng phải bồi thường cho gia đình nạn nhân một khoản tiền không
nhỏ. Tuy nhiên, với gia đình chỉ có một đứa "con vàng con bạc", dù có
bao nhiêu tiền cũng không thể làm họ bớt đau buồn vì cái chết thương tâm
của con trai mình.
Vụ việc trên khiến cho người ta phải đau
lòng và cũng không kém phần kinh ngạc vì hậu quả của một phút bất cẩn
và kém hiểu biết. Vì vậy, trong cuộc sống thường ngày, các bậc phụ huynh
hãy nhớ đừng tạo cho con mình thói quen ăn uống thiếu khoa học và đừng
để cho các loại thực phẩm tưởng như vô hại bỗng trở thành một "quả bom
nổ chậm" tích tụ trong người con trẻ.
Lý Tiểu Long và Diệp sư phụ.
Người ta kể rằng số là Lý Tiểu Long quen
với Trương Trác Khánh (William Cheung) và thấy võ thuật của Trương rất
hay, khi giao đấu, động tác rất nhanh gọn hiệu quả nhờ học Vịnh Xuân.
Trương cũng từng khuyên Lý đi bái Diệp Vấn sư phụ làm thầy để học Vịnh
Xuân Quyền nhưng Tiểu Long chưa học.
Cho đến một ngày, Tiểu Long đánh lộn
trên phố thất lợi nên đã quyết định đi học Vịnh Xuân Quyền. Trong quá
trình dạy Lý Tiểu Long, Diệp Vấn cũng không phản đối việc Lý tiếp tục
luyện Thái Cực, cũng như không phản đối việc Lý giao đấu với đệ tử các
phái khác. Không những thế Diệp sư phụ còn chú trọng huấn luyện thực
chiến cho đệ tử bởi vì ông biết rằng một môn võ muốn tồn tại thì phải
dựa vào thực lực. Người luyện võ chỉ có trong thực chiến mới có thể
không ngừng hoàn thiện và nâng cao khả năng.
Hai thầy trò Diệp Vấn và Lý Tiểu Long luyện tập.
Mặt khác, theo võ sư Diệp Chuẩn (con
trai Diệp Vấn), trong một bài báo đăng ở Hồng Kông cũng kể rằng cha ông
thấy Tiểu Long tiếp thu nhanh lại chịu khó nên đã dành cho Tiểu Long
những sự ưu ái trong dạy dỗ. Ngoài Diệp Vấn, Tiểu Long cũng thường được
luyện tập với sư huynh Hoàng Thuần Lương - một người được đánh giá là
rất ưa thích thực chiến. Nhờ vậy trong 6 năm, Lý Tiểu Long đã tiến bộ
rất nhanh, dù tuổi còn trẻ nhưng võ thuật đã rất cao.
Sự bất đồng của hai thầy trò
Phải khẳng định rằng Lý Tiểu Long là học
trò nổi tiếng nhất của Diệp Vấn. Tuy nhiên điều ít người biết là giữa
hai thầy trò về sau này lại nảy sinh bất đồng đến nỗi Diệp Vấn không còn
muốn người khác nhắc đến tên Tiểu Long trước mặt mình nữa.
Câu chuyện về sự bất đồng này được võ sư
Diệp Chuẩn kể lại trong một bài viết mà hiện nay được đăng trên một số
website của các chi nhánh Vịnh Xuân quyền. Theo bài viết: Trước khi Lý
Tiểu Long sang Mỹ, Diệp Vấn đã dặn rằng võ thuật Trung Quốc là một trong
những nghệ thuật tinh vi của người Trung Quốc nên đừng dễ dàng dạy cho
người nước ngoài. Đây là một quan niệm phổ biến ở các vị võ sư lớn tuổi
thời đó và Lý Tiểu Long đã hứa. Nhưng rất nhanh sau khi đến Mỹ, Tiểu
Long đã mở võ đường dạy môn sinh nước ngoài kỹ thuật Vịnh Xuân trong sự
ngạc nhiên và thất vọng của Diệp Vấn.
Lý Tiểu Long dạy võ ở Mỹ.
Mùa hè năm 1965, Lý Tiểu Long trở lại
Hồng Kông du lịch. Ông đã trở lại võ quán thăm Diệp sư phụ và đặt vấn đề
muốn học nốt bài cuối cùng của kỹ thuật Vịnh Xuân là mộc nhân. Đó là
bài học mà ông chưa kịp học trong quãng thời gian trước khi đi Mỹ. Tiểu
Long cũng muốn quay video cảnh Diệp Vấn tập bài Tiểu Niệm Đầu để làm tài
liệu giảng dạy khi về Mỹ. Đổi lại, Lý Tiểu Long đề nghị mua cho sư phụ
một căn nhà lớn.
Nhưng lời đề nghị có phần thực dụng của Tiểu Long khiến sư phụ tổn thương và ông đã từ chối. Diệp Vấn nói: “Tôi
không thể đồng ý điều đó vì lý do thứ nhất là cậu không phải học trò
duy nhất của tôi. Thứ hai, tôi chưa bao giờ đồng ý một yêu cầu nào của
bất kỳ một học trò nào tương tự như vậy. Nếu tôi đồng ý với cậu, tôi sẽ
phải ăn nói ra sao với các học trò khác?”.
Lý Tiểu Long quay sang nhờ Diệp Chuẩn giúp đỡ nhưng Diệp Chuẩn nói: “Quả
thật chúng tôi đã sống khó khăn từ ngày mới sang Hồng Kông hơn 10 năm
về trước. Chúng tôi thậm chí vẫn còn đi ở trọ chưa có nhà riêng. Lời đề
nghị về một căn nhà mới có thể giúp chúng tôi bớt nhiều khó khăn. Tuy
nhiên, bậc nam tử có nhiều thứ quý báu hơn là sự thoải mái về đời sống
vật chất. Bên cạnh đó, cha tôi có cá tính rất mạnh và ý chí kiên định.
Điều này cả tôi và cậu đều biết. Nếu ông đã từ chối cậu, tôi không thể
thuyết phục ông thay đổi quyết định được”.
Sư đồ Diệp Vấn - Lý Tiểu Long.
Cuối cùng Tiểu Long quay trở về Mỹ với
tâm trạng buồn chán. Ông không luyện Vịnh Xuân nữa bởi vì biết rằng
không bao giờ có thể trở thành người số 1 trong Vịnh Xuân. Để thành công
trong sự nghiệp của mình, ông đã tổng hợp các võ thuật học được thành
môn Triệt Quyền Đạo.
Cũng theo Diệp Chuẩn, sau khi Lý Tiểu
Long trở nên nổi tiếng trên màn ảnh và phát biểu những lý thuyết về môn
Triệt Quyền Đạo của mình trên sách báo thì Diệp Vấn không bao giờ nhắc
đến Tiểu Long nữa. Thậm chí Diệp Vấn không thích người khác nói về Tiểu
Long trước mặt mình.
Đối với câu chuyện này, hiện nay trên từ
điển baike.baidu cũng viết rằng Diệp Vấn trả lời Tiểu Long rằng võ
thuật không phải thương mại. Nếu gặp người xứng đáng, Diệp Vấn sẽ đem
hết tâm sức ra truyền thụ mà không đòi hỏi báo đáp.
Đoán tướng đoản mệnh
Năm 1954, Lý Tiểu Long đến võ quán ở
đường Lợi Đạt bái Diệp Vấn làm sư phụ để học võ. Lúc đó Diệp Vấn đã từng
nhìn Tiểu Long và đoán rằng tướng đoản mệnh. Nguyên là chân Lý Tiểu
Long có một tật nhỏ là đi không chạm hết gót nhưng người bình thường
không để ý thì không thể biết được. Duy có Diệp Vấn với con mắt tinh
tường đã sớm nhìn ra và cười bảo Lý Tiểu Long: “Chân đi gót không chạm đất chính là tướng đoản mệnh”.
Lý Tiểu Long bẩm sinh chân đi gót đã
không chạm đất, ngoài ra khi ngồi xổm ông cũng không thể đặt cả bàn chân
xuống mặt đất. Điều này cả Diệp Vấn và các sư huynh đệ đồng môn của
Tiểu Long đều biết.
Mấy năm sau đó, trong dịp về Hồng Kông, một lần Tiểu Long và các sư huynh đệ đi ăn tối, ông đã cố ý nói với Diệp sư phụ rằng “sư phụ có tin không, bây giờ con có thể ngồi xổm xuống”. Diệp Vấn mỉm cười không nói vì biết rằng Tiểu Long đã khổ luyện để khắc phục khuyết điểm này.
Sau này, vào ngày 20/7/1973, Lý Tiểu
Long đột nhiên qua đời mà không ốm đau bệnh tật, hưởng thọ chỉ 33 tuổi
đã khiến câu chuyện giai thoại nói trên càng được lan truyền.
Bé trai 5 tuổi chết tức tưởi khi đang ngủ trưa ở nhà trẻ
11:33 ngày 14/01/2016
Bé trai 5 tuổi người Trung Quốc
đã chết một cách oan ức khi đang ngủ trưa ở nhà trẻ, mà nguyên nhân lại
bắt nguồn từ những sai lầm tưởng như vô hại của người lớn.
Trời
mùa đông càng lúc càng lạnh khiến cho ai cũng ham ngủ hơn, và vì buổi
sáng ngủ không đủ nên mọi người đều tranh thủ ngủ thêm vào buổi trưa.
Thế nhưng, giấc ngủ trưa tưởng chừng bình thường ấy lại dẫn đến một vụ
án mạng thương tâm, mà địa điểm diễn ra vụ việc lại càng khiến cho người
ta phải bàng hoàng hơn, bởi đó là ở một ngôi trường mẫu giáo ở Trung
Quốc.
Sự việc đau lòng diễn ra tại một ngôi trường mẫu giáo ở Trung Quốc.
Vào buổi sáng định mệnh ấy, cậu bé Tiểu
Vạn, 5 tuổi ngoan ngoãn ăn hết một bát cháo rồi uống một cốc sữa, sau đó
được mẹ đưa đến trường mẫu giáo.
Giờ ăn trưa, Tiểu Vạn không muốn ăn,
nhưng cô Lâm, giáo viên phụ trách lớp đã nói rằng trẻ con không được bỏ
phí thức ăn và nhất định phải ăn hết cơm. Là một đứa trẻ ngoan, Tiểu Vạn
liền ra sức ăn thật nhanh cho hết suất cơm của mình như lời cô giáo
dạy.
Lúc 12h10', cô Lâm cho các học sinh đi
ngủ như thường lệ. Tuy nhiên, sau khi hát hết 3 bài hát ru, cô giáo phát
hiện ra Tiểu Vạn vẫn còn đang thức bèn mắng cậu bé vài câu.
Tiểu Vạn nói với cô giáo rằng cậu bé
không ngủ được vì ăn quá no, nhưng cô giáo lại bảo trẻ con nhất định
phải ngủ trưa, nếu không sẽ chẳng thể cao lên được. Dưới sự bức ép của
cô giáo, cậu bé tội nghiệp đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Đến 14h30' cùng ngày, các bạn học của
Tiểu Vạn đều đã thức giấc, cô giáo cho rằng Tiểu Vạn vẫn còn buồn ngủ
nên chưa đánh thức cậu bé ngay. Nhưng đợi đến 20 phút sau, cô Lâm gọi
thế nào Tiểu Vạn cũng không dậy. Linh tính có chuyện chẳng lành, cô Lâm
đến gần cậu bé mới phát hiện ra môi của đứa trẻ tội nghiệp đã trở nên
thâm xì, trên gương mặt tái nhợt xuất hiện nhiều đốm đen và không còn
thấy hơi thở nữa.
Các giáo viên của trường vội vàng đưa Tiểu Vạn tới phòng y tế, sau đó chuyển cậu bé vào bệnh viện, nhưng tất cả đã quá muộn.
Đừng để trẻ em phải chết oan vì sự thiếu hiểu biết của người lớn.
Bác sĩ kết luận Tiểu Vạn chết do ngạt
khí, mà nguyên nhân là vì cậu bé vừa ăn cơm no đã lập tức đi ngủ, khiến
cho thức ăn bị trào ngược gây tắc nghẽn khí quản, từ đó dẫn đến cái chết
bất ngờ của cậu bé. Sau khi nghe những lời này của bác sĩ, cô giáo Lâm
lập tức ngã khuỵu xuống nền đất.
Đến cuối cùng, trường mẫu giáo đã phải
đứng ra nhận trách nhiệm về cái chết của cậu bé Tiểu Vạn, đồng thời cô
giáo Lâm cũng phải bồi thường cho gia đình nạn nhân một khoản tiền không
nhỏ. Tuy nhiên, với gia đình chỉ có một đứa "con vàng con bạc", dù có
bao nhiêu tiền cũng không thể làm họ bớt đau buồn vì cái chết thương tâm
của con trai mình.
Vụ việc trên khiến cho người ta phải đau
lòng và cũng không kém phần kinh ngạc vì hậu quả của một phút bất cẩn
và kém hiểu biết. Vì vậy, trong cuộc sống thường ngày, các bậc phụ huynh
hãy nhớ đừng tạo cho con mình thói quen ăn uống thiếu khoa học và đừng
để cho các loại thực phẩm tưởng như vô hại bỗng trở thành một "quả bom
nổ chậm" tích tụ trong người con trẻ.
Thế giới 24h: Nổ kinh hoàng ở Trung Quốc
15/01/2016 01:00 GMT+7
- Liên tiếp các vụ nổ nhà máy ở Trung Quốc; Khủng bố kinh hoàng ở giữa thủ đô Jakarta của Indonesia... là các tin nóng.
Nổi bật
Theo
hãng tin Tân Hoa của Trung Quốc, tới tối ngày 14/1, đã có 10 người
thiệt mạng trong vụ nổ một nhà máy sản xuất pháo hoa trái phép ở tỉnh Hà
Nam của nước này.
Vụ nổ xảy ra vào khoảng 10 giờ 48 sáng 14/1
(theo giờ địa phương), Tân Hoa xã cho biết. Nhà máy pháo hoa nói trên
nằm ở huyện Thông Hứa, thành phố Khai Phong.
Hiện trường tan hoang sau vụ nổ nhà máy pháo hoa. (Ảnh: THX)
Ngoài
số người thiệt mạng, vụ nổ còn khiến 7 người khác bị thương nặng, trong
đó có 5 người đang ở tình trạng nguy kịch. Các nạn nhân đang được điều
trị ở bệnh viện.
Hiện nguyên nhân gây ra vụ nổ vẫn đang được điều
tra. Các nhà chức trách địa phương đã thành lập tổ công tác, nhằm khắc
phục hậu quả của vụ việc nghiêm trọng này.
Cũng liên quan đến tin cháy nổ ở Trung Quốc, tối 14/1, một vụ cháy dữ dội đã xảy ra ở một nhà máy tại thành phố Hàng Châu. Hiện chưa có các tin tức về thương vong.
Cư
dân mạng Trung Quốc đã chia sẻ các hình ảnh về vụ cháy này, cho biết
nghe được nhiều tiếng nổ liên tiếp. Hàng chục xe cứu hỏa đã được điều
động đến hiện trường. Tin vắn
- Trên kênh Telegram, hãng tin Aamaaq của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) cho biết, phiến quân IS đã tiến hành những vụ tấn công có vũ trang tại thủ đô của Indonesia.
-
Lo ngại trước những vụ tấn công liên hoàn tại thủ đô của nước láng
giềng Indonesia, lực lượng cảnh sát Malaysia đã nâng cảnh báo an ninh
quốc gia lên mức cao nhất.
- Phát ngôn viên của lực lượng cảnh
sát Indonesia cho biết, thủ phạm gây ra các vụ tấn công hàng loạt ở
Jakarta đã "bắt chước vụ tấn công tại Paris hồi tháng 11/2015".
-
Chính quyền Philippines đề xuất cho Mỹ sử dụng 8 căn cứ, để xây dựng
thao trường huấn luyện và bãi thử vũ khí, trong đó có những căn cứ rất
quan trọng trên biển.
- Nhà ngoại giao hàng đầu của Israel, ông
Dore Gold, cho rằng mọi động thái của Iran tại Syria đều là nhằm phục vụ
cho mục đích biến Syria trở thành lãnh thổ của Iran.
- Các nhà tổ
chức cuộc họp thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã rút lại
lời mời với Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử bom H hồi
tuần trước.
- Cơ quan hàng không Liên bang Nga gửi tới Hội đồng An
ninh Hà Lan 6 luận điểm mới để phản bác báo cáo cuối cùng về nguyên
nhân của vụ tai nạn máy bay MH17.
- Ít nhất 5 người chết và 39
người bị thương khi một xe chở bom lao vào đồn cảnh sát, khu nhà ở của
sĩ quan tại thị trấn Cinar (tỉnh Diyarbakir, Thổ Nhĩ Kỳ) đêm 13/1. Tin ảnh
Ít nhất 7 người chết, 20 người bị thương trong các vụ nổ và đấu súng xảy ra hôm 14/1 ở thủ đô Jakarta, Indonesia. (Ảnh: News)
Phát ngôn
“Với
TPP (Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương), Trung Quốc không phải là
phía đặt ra các quy tắc trong khu vực, mà là chúng ta”, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói trong Thông điệp Liên bang năm 2016. Sự kiện Ngày 15/1/1919,
nhà xã hội chủ nghĩa tại Đức là Rosa Luxemburg bị Quân đoàn Tự do
(Freikorps) tra khảo và giết hại ở thời kỳ cuối của cuộc Nổi dậy
Spartacus. Ngày 15/1/1934, một trận động đất có cường độ 8
độ richter với tâm chấn ở miền đông Nepal đã khiến hơn 10.000 người
thiệt mạng tại Bihar thuộc Ấn Độ và Nepal. Ngày 15/1/2001, từ điển bách khoa toàn thư mở Wikipedia phiên bản tiếng Anh được đưa lên Internet. Thanh Vân
Mexico dùng xe tăng để canh ông trùm ma túy
Cơ quan chức năng đã điều cả xe tăng và thiết giáp tới nhà ngục Altiplano để canh gác Joaquin "El Chapo" Guzman.
Cơ
quan chức năng Mexico đã tăng cường nhiều biện pháp an ninh để phòng
chống việc trùm ma túy khét tiếng Joaquin "El Chapo" Guzman vượt ngục
một lần nữa. Trong khi đó, chiếc áo sơ mi lụa với hoạ tiết đặc sắc mà
ông trùm này mặc khi chưa "nhập kho", được các tín đồ thời trang săn
lùng ráo riết trên internet.
Trùm ma túy Mexico Guzman bị bắt lại hôm 8/1.
Sau
khi bắt giữ Joaquin "El Chapo" Guzman vào ngày 8/1 vừa qua, cơ quan
chức năng Mexico đã giam ông trùm ma túy ở nhà tù Altiplano.
Thực
tế Altiplano không phải là chốn xa lạ với El Chapo. Chính tại nơi này
vào tháng 7 năm ngoái, Joaquin "El Chapo" Guzman đã tiến hành một cuộc
vượt ngục kinh ngạc.
Tuy
nhiên, lần này, chính quyền Mexico đã tăng cường nhiều biệnpháp nhằm
phòng chống việc “bố già” này sẽ tẩu thoát thêm một lần nữa.
Họ
liên tục thay đổi phòng giam đối với đối tượng này. "Có khi hắn chỉ
được giam một vài ngày hoặc thậm chí một vài giờ ở một phòng giam nào
đó. Kể từ khi bị bắt trở lại, El Chapo đã bị giam ở 8 phòng khác nhau”,
đại diện chính quyền Mexico, Eduardo Sanchez cho hay.
Bên
cạnh đó, các biện pháp an ninh tại nhà tù đã được siết chặt tối đa như
hạn chế số tù nhân, tăng máy quay giám sát gấp 4 lần, trang bị thêm các
máy quay cảm biến điện tử và gia cố sàn bằng mạng lưới thép nhằm ngăn
chặn nỗ lực đào hầm vượt ngục.
Đặc
biệt, các cơ quan chức năng đã điều cả xe tăng và thiết giáp tới nhà
ngục Altiplano để canh gác Joaquin "El Chapo" Guzman, cũng như đề phòng
các đợt tấn công từ bên ngoài nhằm giải cứu ông trùm này.
Trong khi Joaquin El Chapo Guzman đang chịu những ngày tháng bức bối trong ngục, thì ở bên ngoài làng thời trang lại
nổi sóng vì chiếc áo sơ mi của ông trùm này. Đây là một thiết kế sơ mi
lụa Fantast của thương hiệu Barabas (Mỹ) có giá bán 128 USD (khoảng gần 3
triệu đồng).
Chiếc áo họa tiết "chim cò" của Joaquin El Chapo Guzman
El Chapo là một tín đồ của loại sơ mi này
Người
quản lý thương hiệu Barabas cho biết, ngay sau khi bức hình về cuộc gặp
gỡ bí mật giữa El Chapo và tài tử Sean Penn bị phát tán trên mạng xã
hội, chiếc áo Fantasy này đã 'cháy hàng'. Thậm chí, trang chủ bán hàng
trực tuyến của nhãn hàng này đã bị sập vào ngày 12/1 sau cuộc "càn quét"
của các tín đồ mua sắm./.
Theo Minh Minh/Tiền Phong
Bắt khẩn cấp nghi can giết người, buộc đá phi tang xác
18:08:00 14/01/2016
Bùi Văn Hậu (29 tuổi, quê Thái Bình, tạm trú thị xã Đồng Xoài, Bình
Phước) bị bắt vì tình nghi đã giết anh Nguyễn Văn Nam (cùng quê) rồi cột
đá vứt xác xuống hồ suối Cam.
Nghi can Bùi Văn Hậu được cơ quan điều tra đưa đến hiện trường phục vụ thu giữ vật chứng - ẢNH: TUẤN DUY
Ngày
14-1, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt khẩn cấp Bùi Văn Hậu -
nghi can vụ giết người, buộc đá vứt xác xuống hồ suối Cam (thị xã Đồng
Xoài, tỉnh Bình Phước).
Đêm 8-1, người dân địa phương chèo thuyền
đánh bắt cá trên hồ Suối Cam thì phát hiện một xác chết nổi lên mặt
hồ. Thi thể nạn nhân chỉ mặc một chiếc quần đùi và bị buộc bằng nhiều
cục đá nặng.
Sau đó, cơ quan công an xác định danh tính nạn
nhân là anh Nguyễn Văn Nam, 35 tuổi, cùng quê Thái Bình, tạm trú tại
P.Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài. Anh Nam đã có vợ và hai con nhỏ.
Sau
nhiều ngày rà soát, Công an tỉnh Bình Phước xác định chính Hậu là nghi
can giết hại anh Nam nên đã bắt khẩn cấp Hậu để điều tra.
Trong
ngày 13-1, cơ quan điều tra đã đưa Hậu ra hiện trường để thu giữ chứng
cứ. Qua đó, cơ quan điều tra đã thu giữ được quần áo, dép, mũ… của nạn
nhân bị vứt bỏ dưới một giếng hoang cách vị trí phát hiện thi thể khoảng
150m.
Hiện trường hồ Suối Cam nơi phát hiện thi thể nạn nhân Nam - Ảnh: TUẤN DUY
Theo Zing
Xử lý nghiêm minh những kẻ tung tin xuyên tạc, sai sự thật trước Đại hội Đảng XII
Trước thềm Đại hội Đảng XII, nhiều tầng
lớp nhân dân đã bày tỏ quan điểm về việc phải nâng cao cảnh giác trước
những luồng thông tin xấu, độc.
Ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương: Công minh, tỉnh táo trong công tác tổ chức cán bộ Tôi
từng có may mắn được phục vụ 8 kỳ Đại hội Đảng. Mỗi đại hội đều có
những ý kiến đảng viên thắc mắc, kiến nghị khác nhau về người này người
kia cũng là điều bình thường thôi. Có những việc phải thẩm tra, xác minh
mất 5 năm mới làm rõ nhưng những việc thông tin xấu độc lan tràn như
gần đây thì trước đây không có, mới chỉ có nhiều ở hai kỳ đại hội gần
đây.
Tôi
không loại trừ nguyên nhân do những phần tử xấu, thậm chí do “lợi ích
nhóm”. Họ muốn bảo vệ ông này thì nói xấu ông kia. Điều đó đặt ra cho
Ban Chấp hành Trung ương và các cơ quan lãnh đạo của Đảng phải công
minh, tỉnh táo để xử lý thông tin. Ngay như cá nhân tôi cũng bị có người
đến gửi văn bản đề nghị ký ủng hộ nhóm này, nhóm kia nhưng tôi trả lời
là “không”. Nhiều thông tin rất bậy bạ, giật gân.
Để xử lý thông
tin này, theo tôi phải thực hiện cho được 3 vấn đề “dân chủ, công khai,
minh bạch”. Cán bộ vào Trung ương, vào Quốc hội hay các cơ quan lãnh đạo
cấp cao thì phải được giám sát chặt chẽ, phải chứng minh mình làm được
gì chứ không phải vào “cho đẹp đội hình”.
Muốn Đảng mạnh thì
phải có đội ngũ cán bộ mạnh, mà muốn cán bộ mạnh thì đội ngũ cán bộ phải
trong sạch, có tư duy và năng lực đổi mới và thông qua hiệu quả công
việc làm thước đo đánh giá cán bộ. Cùng với đó là kỷ luật phải nghiêm
minh.
Thời chúng tôi làm công tác tổ chức cán bộ, từng học được
nhiều bài học sâu sắc từ Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo như Tổng Bí thư
Lê Duẩn, Trường Chinh; Trưởng ban tổ chức Trung ương Lê Đức Thọ. Ai có
sai phạm, chủ nghĩa cá nhân, tham ô là xử lý nghiêm ngay, cho ra khỏi
Trung ương ngay, nói đi đôi với làm. Nếu duy trì nghiêm kỷ luật Đảng thì
công tác tổ chức cán bộ sẽ tốt.
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng:
Chủ động sàng lọc thông tin
Cứ
mỗi dịp đất nước ta chuẩn bị tổ chức những sự kiện lớn là lúc các thế
lực thù địch, phản động trong nước và ngoài nước lại tăng cường câu kết
với các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị ra sức chống phá Đảng, Nhà
nước và chế độ ta với nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, nham hiểm. Gần đây
trước thềm Đại hội XII của Đảng, sự chống phá này ngày càng diễn biến
phức tạp.
Những thủ đoạn quen thuộc thường được bọn chúng sử dụng là lợi dụng mạng xã hội
như facebook, blog cá nhân… để tung tin xấu độc, xuyên tạc đường lối,
chính sách của Đảng và Nhà nước; vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ hình ảnh các
đồng chí lãnh đạo cấp cao và các đồng chí là nhân sự cho Đại hội; chia
rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân và
quân đội. Chúng dùng rất nhiều thủ đoạn có khi là bôi nhọ, khi lại khen
đồng chí này công kích đồng chí khác và núp dưới cái bóng là người yêu
nước để nói xấu… làm rối loạn, khiến chúng ta mất tập trung và làm mất
lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Để ngăn chặn những
thông tin trái chiều từ các thế lực thù địch, cần có sự vào cuộc quyết
liệt từ các cơ quan truyền thông, báo chí. Tăng cường tuyên truyền sâu
rộng tới các tầng lớp xã hội để mọi người dân Việt Nam, mọi tổ chức
chính trị, xã hội đều nhận thức được những âm mưu, thủ đoạn của các phần
tử phản động.
Đồng thời cơ quan chức năng cũng cần siết chặt
quản lý, không cho đăng tải những thông tin không chính thống, vu cáo,
bịa đặt, nói xấu Đảng, Nhà nước lên mạng xã hội và xử lý thật nghiêm
những đối tượng đăng tải nội dung đó. Còn về phía mỗi cá nhân, đặc biệt
là giới trẻ khi tham gia sử dụng mạng xã hội cần phải tỉnh táo và biết
sàng lọc thông tin, chỉ đọc thông tin ở những trang chính thống, đã được
Nhà nước cấp phép.
Ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông:
Công khai, minh bạch góp phần chống thông tin “nhiễu”
Đã
trở thành chu kỳ, cứ gần đến Đại hội, Đảng ta thay đổi nhân sự thì mỗi
người có mong muốn nhân sự khác nhau sẽ nói khác nhau. Đó cũng là chuyện
bình thường của cuộc đời. Nhưng, việc đưa thông tin mạo danh, bịa đặt,
xuyên tạc đối với cán bộ cấp cao của Đảng, gây “nhiễu” thông tin trên
các mạng xã hội thì cần phải được ngăn chặn kịp thời. Theo tôi, có 3
cách để xử lý:
Thứ nhất, hãy tạo cơ chế để cán bộ tự bảo vệ mình.
Các nước tư bản người ta tranh cử nên họ tự bảo vệ, bởi khi cử tri hỏi
cái gì họ sẽ giải trình vấn đề đó. Với chúng ta cũng cần có những bước
đi thích hợp, trong thời đại công nghệ thông tin, trước hết mỗi cán bộ
cần công khai số điện thoại di động và hộp thư điện tử (e-mail).
Chúng
ta hãy sử dụng công cụ đó để lãnh đạo, quản lý và giải trình những vấn
đề mà người dân quan tâm. Nhân dân nói gì, hỏi gì thì người cán bộ đó sẽ
trả lời. Người dân góp ý cái này, phản ảnh cái kia để mình nghe thông
tin mà làm. Tất nhiên, quá trình đó có thông tin “nhiễu”, nhưng phần
đông vẫn là người tốt nhiều hơn, có ích nhiều hơn.
Thứ hai, cơ
quan quản lý cán bộ phải làm việc này. Bởi người ta nói về cán bộ như
thế, cơ quan phải có kết luận cụ thể, thông tin rõ ràng. Nếu cán bộ của
Đảng quản lý thì đưa lên website của Đảng; cán bộ Chính phủ quản lý thì
đưa lên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; cán bộ các bộ, ngành Trung
ương thì đưa lên Cổng Thông tin điện tử các bộ, ngành đó; cán bộ tỉnh,
thành phố thì đưa lên Cổng Thông tin điện tử của địa phương, cho nhân
dân được biết.
Trên nền tảng quản lý đó, cái gì đúng thì chúng ta
tiếp thu, cầu thị. Cái gì sai, phải đấu tranh phản bác với nguyên tắc
là thông tin đưa ra ở đâu thì sẽ trả lại ở đó. Nói có tình, có lý, có
sức thuyết phục, không phải phê phán mà là góp ý xây dựng giàu tình
người và sức thuyết phục cao hơn. Làm như thế thì thông tin thông
thoáng, nhân dân sẽ tin hơn và những thế lực thù địch muốn “vận dụng” để
xuyên tạc, mạo danh, nói xấu cũng khó vì mình tôn trọng lòng dân và làm
chủ thông tin.
Khi chúng ta thông thoáng như thế thì ít bị tích
tụ, bóp méo, xuyên tạc. Bởi theo tôi, sợ nhất trong việc làm công tác
cán bộ là thiếu thông tin và “nhiễu” thông tin. Bởi thiếu thông tin thì
dễ suy diễn, dị nghị gây “nhiễu” thông tin. Vì thế, chúng ta phải chăm
lo công tác thông tin đối với cán bộ nghiêm túc, chu đáo, kịp thời.
Thứ
ba, tiếp tục hoàn chỉnh luật pháp để quản lý chặt chẽ hơn. Người tốt
được tin cậy, người không tốt bị giám sát. Người tốt có chỗ dựa, người
xấu không dám lộng hành.
Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ chế
quản lý mạng xã hội; nghiên cứu học hỏi các nước tiên tiến trên thế giới
để có giải pháp quản lý tốt hơn. Lấy đó làm cơ sở bồi dưỡng, định
hướng, nâng cao nhận thức cho mọi công dân để người dân biết và tự phòng
vệ, sàng lọc thông tin: Cái đúng có logic của cái đúng, cái sai sẽ dễ
nhận thấy ngay sự thiếu căn cứ, ngụy biện của cái sai.
Tôi xin
nêu một ví dụ, cách đây gần 30 năm khi còn làm Phó bí thư Thành ủy thành
phố Vinh (Nghệ An), chuẩn bị Đại hội Đảng, một đồng chí Thường vụ Thành
ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy bị dư luận xã hội
cho rằng có biểu hiện đa nguyên. Ngay đêm đó, chúng tôi họp Thường vụ
Thành ủy, giao Ban Tổ chức nhận xét cán bộ rõ ràng để Thành ủy thông
qua, in văn bản, sáng hôm sau phát cho các đại biểu tham dự Đại hội.
Chiều bầu Ban Thường vụ, đồng chí đó vẫn trúng cử với tín nhiệm rất cao.
Tôi
tin rằng với cách làm trên, cán bộ yên tâm làm việc, nhân dân tin tưởng
vào cách làm minh bạch, nghiêm túc của Đảng và Nhà nước. Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về văn hóa - xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Xử lý nghiêm minh những kẻ tung tin xuyên tạc, sai sự thật
Tôi
cho rằng, bài đăng trên Báo Quân đội nhân dân đã phân tích cặn kẽ, thấu
đáo, chính xác và vạch trần âm mưu, thủ đoạn đen tối của kẻ xấu và các
thế lực thù địch hòng chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trước thềm
Đại hội XII của Đảng.
Đảng và Nhà nước ta không hề che giấu
khuyết điểm của mình. Trong nhiều văn kiện của Đảng, đặc biệt là trong
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Đảng ta đã chỉ rõ những hạn chế,
khuyết điểm của mình. Trong Dự thảo báo cáo chính trị lần này cũng nêu
công khai trước toàn Đảng, toàn dân những khuyết điểm, thiếu sót đó.
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã và đang đấu tranh mạnh mẽ để ngăn chặn,
đẩy lùi những ung nhọt làm giảm niềm tin của nhân dân.
Đặc
biệt, trong Dự thảo văn kiện lần này, Đảng ta nhấn mạnh: Đảng tôn trọng
các ý kiến khác nhau, khuyến khích mọi người tham gia đóng góp xây dựng
Đảng, Nhà nước trong sạch. Với nhiệt huyết xây dựng Đảng và Nhà nước,
đã có hàng vạn ý kiến của mọi tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo
đã được MTTQ Việt Nam gửi đến tiểu ban văn kiện của Đại hội, và đã được
tiểu ban tiếp thu, bổ sung vào văn kiện.
Tuy nhiên, Đảng, Nhà
nước và nhân dân ta không chấp nhận các ý kiến trái với lợi ích chung
của dân tộc, trái với đường lối của Đảng, có hại cho sự đoàn kết trong
Đảng và trong dân. Những hành vi xuyên tạc, bôi nhọ chế độ, bôi nhọ các
đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước ta, gây chia rẽ trong nội
bộ Đảng, gây hoang mang trong nhân dân, chúng ta cương quyết bác bỏ và
lên án những ý đồ đen tối đó. Coi đây là loại tội phạm cần phải xử lý
nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.
Những thông tin này nếu
không được sự định hướng kịp thời; sự đấu tranh phản bác của các cơ quan
báo chí; sự tuyên truyền, định hướng của cấp ủy, chính quyền, các tổ
chức chính trị xã hội, đoàn thể thì rất nguy hiểm; sẽ gây ra sự hoài
nghi, mất đoàn kết trong nội bộ Đảng, sự hoang mang trong các tầng lớp
nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân phải bình tĩnh, tỉnh
táo trước thông tin xấu độc.
Các cơ quan thông tấn, báo chí phải
vào cuộc một cách mạnh mẽ hơn nữa, vạch trần âm mưu thâm độc của các thế
lực thù địch làm cho nhân dân ta hiểu rõ sự thật. Đặc biệt là giúp cho
các đại biểu tham dự Đại hội XII nắm chắc từng đồng chí được Trung ương
giới thiệu tham gia ứng cử kỳ này. Đối với các cơ quan an ninh, làm tốt
hơn nữa việc chủ động ngăn chặn "làn gió độc" đó đang tìm mọi cách len
lỏi vào nội bộ Đảng và các tầng lớp nhân dân. Cần nghiêm trị bọn đồng
lõa trong nước, nhất là những kẻ tung tài liệu phản động.
PGS, TS Trần Thị Anh Đào, Trưởng khoa Xây dựng Đảng (Học viện Báo chí và Tuyên truyền): Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho giới trẻ
Cuộc
đấu tranh chống những thông tin xấu, độc diễn ra thường xuyên, liên
tục. Bởi các thế lực thù địch luôn tìm cách bôi nhọ, xuyên tạc, nói xấu
Đảng, Nhà nước. Trước những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước,
hoạt động này càng tăng cường nhằm mục đích chia rẽ khối đại đoàn kết
dân tộc, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng với nhân dân.
Trước
thềm Đại hội XII của Đảng, trên tin nhắn điện thoại, mạng xã hội xuất
hiện một số thông tin bịa đặt, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây
hoang mang trong quần chúng. Đối tượng sinh viên thường xuyên tiếp xúc
với mạng xã hội, rất dễ bị dao động trước những thông tin trên. Nếu như
không có tư tưởng, lập trường quan điểm chính trị rõ ràng thì các đối
tượng xấu sẽ lợi dụng để thực hiện mưu đồ chống phá đất nước ta.
Theo
tôi, giải pháp đầu tiên để ngăn chặn vấn đề này phải tăng cường giáo
dục về chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, vững tin vào lý tưởng
mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn. Tuyên truyền để nhân dân hiểu,
làm thất bại sự tấn công của những thế lực thù địch.
Về mặt
truyền thông, tuyên truyền phải tăng cường định hướng tư tưởng, vạch rõ
âm mưu thủ đoạn bôi nhọ, xuyên tạc của những thế lực xấu. Việc tăng
cường giáo dục tư tưởng chính trị cho giới trẻ cũng rất quan trọng.
Cần
giúp giới trẻ biết chọn lọc thông tin trên mạng xã hội, định hướng cho
thế hệ trẻ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào đường lối nói chung,
công tác tổ chức cán bộ nói riêng của Đảng ta. Qua đó, chắc chắn những
âm mưu, thủ đoạn “tung hỏa mù” của kẻ xấu sẽ bị thất bại.
Nga không muốn lặp lại kịch bản cuộc khủng hoảng năm 1998
Các nhà lãnh đạo Nga cảnh báo việc tiếp tục cắt giảm ngân sách hơn nữa
là cần thiết để tránh cho Nga lặp lại cuộc khủng hoảng năm 1998. Kinh tế
Nga, phụ thuộc nhiều vào lĩnh vực dầu khí, đang bị ảnh hưởng do tình
trạng giá dầu thế giới lao dốc.
Đối mặt với triển vọng nền kinh tế ảm đạm trong thời kỳ suy thoái kinh
tế trong năm bầu cử, Chính phủ Nga đang tìm cách để kiểm soát những đồn
đoán khi ngân sách quốc gia dần cạn kiệt. Ngoài ra, các chi phí sinh
hoạt của người dân Nga ngày càng tăng do đồng nội tệ ruble mất giá.
Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã yêu cầu tất cả các bộ ngành sẵn
sàng cho bất kỳ sự biến động nào của "thị trường hàng hóa và chứng
khoán.” Thủ tướng Dmitry Medvedev cũng cho rằng cần chuẩn bị cho bất kỳ
biến động nào của nền kinh tế.
Theo ông Medvedev, trường hợp giá dầu tiếp tục giảm và đồng ruble mất
giá cần điều chỉnh ngân sách. Ông Medvedev kêu gọi chuẩn bị cho "tình
huống xấu nhất" giống như ở các nước khác.
Một nguồn tin trong khối kinh tế-tài chính của chính phủ cho biết Bộ Tài
chính Nga đang xem xét hai phương án ngân sách dự phòng với giá dầu ở
mức 40 USD/thùng và 25 USD/thùng.
Trước đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov
cho biết nhiệm vụ hiện nay là điều chỉnh ngân sách phù hợp với những
thực tế mới, nếu chúng ta không làm được điều đó, điều tương tự sẽ xảy
ra như năm 1998 và 1999.
Vào thời điểm đó, đồng nội tệ của Nga mất giá mạnh và nước này không có
khả năng thanh toán nợ, dẫn tới lạm phát nhảy vọt lên mức 85%. Tuy
nhiên, một số nhà phân tích nhận định tình hình lúc đó của Nga không
nghiêm trọng như bây giờ.
Hồi tháng 11/2015, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Nga có thể
giảm 0,6% trong năm 2016. Kể từ lúc ước tính này được đưa ra, giá dầu đã
giảm thêm gần 40%, xuống khoảng 30 USD/thùng. Trong khi đó, ngân sách
của Nga được dự tính dựa trên dầu ở mức 50 USD/thùng.
Lạm phát giá tiêu dùng trong năm 2015 ở mức hơn 12%, đi kèm với đó là
tình hình nợ lương tăng cao và việc Nga cấm nhập khẩu lương thực từ Liên
minh châu Âu (EU) và các nước khác, khiến giá thực phẩm trong nước tăng
vọt.
Trong buổi khai mạc diễn đàn Gaidar tại Moskva, Bộ trưởng Phát triển
Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev cho biết thâm hụt ngân sách có thể chạm mức
7,5% GDP trong năm 2016 do giá dầu thấp, cao hơn so với mức dự kiến
thâm hụt 3% GDP đưa ra trước đó.
Để huy động vốn, việc tư nhân hóa các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước và
công ty dầu Rosneft đã được bàn luận, mặc dù các ý kiến tương tự cũng
từng được nêu ra nhưng vẫn không có kết quả.
Sau khi cắt giảm 10% ngân sách ở hầu hết các lĩnh vực trong năm 2015,
ngoại trừ một số lĩnh vực như chi tiêu quân sự, Thủ tướng Dmitry
Medvedev ngày 13/1 thông báo Nga sẽ cắt giảm chi tiêu ngân sách khoảng
10% trong năm nay do giá dầu giảm./.
Bộ Tài chính: Đã thu được hơn 1.900 tỷ đồng thuế của Metro
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng
định, cơ quan chức năng đã thu được 1.911 tỷ đồng tiền thuế của Tập đoàn
Metro sau thương vụ chuyển giao METRO Cash & Cary Việt Nam.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Metro)
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định, cơ quan chức
năng đã thu được 1.911 tỷ đồng tiền thuế của Tập đoàn Metro sau thương
vụ chuyển giao METRO Cash & Cary Việt Nam.
Đây là thông tin vừa được người đứng đầu ngành tài chính cho biết trong buổi gặp mặt báo chí chiều 14/1.
Số tiền thuế trên theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã được cơ quan chức
năng nộp về ngân sách trong những ngày cuối tháng 12/2015. Bộ trưởng cho
biết thêm, 22% số tiền thu được sẽ để lại địa phương (TP. Hồ Chí Minh),
còn lại nộp ngân sách Trung ương.
Trước đó, chiều 7/1, thông tin từ Tập đoàn Metro cho hay, đơn vị này và
Tập đoàn TCC (Thái Lan) đã thực hiện xong mọi thủ tục để hoàn tất thương
vụ chuyển giao METRO Cash & Cary Việt Nam.
Cụ thể, Tập đoàn TCC (Thái Lan) đã mua lại toàn bộ cơ sở bán buôn của
Tập đoàn METRO tại Việt Nam, bao gồm tất cả 19 trung tâm và các bất động
sản liên quan trị giá 655 triệu Euro.
Sau khi nhượng quyền thành công, Berli Jucker Public Company Limited
(BJC) là công ty thành viên của Tập đoàn TCC sẽ tiếp tục khai thác thị
trường lớn đầy tiềm năng của METRO Cash & Carry Việt Nam. Theo đó,
METRO Cash & Carry Việt Nam sẽ tiếp tục giữ nguyên tên công ty và
các mục tiêu phát triển, sản phẩm, dịch vụ như trước đây.
METRO Cash & Carry Việt Nam được đưa vào hoạt động trong lĩnh vực
bán buôn từ năm 2002 và hiện có 19 trung tâm trên khắp Việt Nam với hơn
3.300 nhân viên.
Theo Vietnam Plus
David Bowie - 'con tắc kè hoa' vĩ đại của âm nhạc
2016-01-14T14:15:05+07:00
David Bowie, huyền thoại ca nhạc Anh
qua đời hôm Chủ nhật 10/1 vừa qua chỉ vài ngày sau sinh nhật lần thứ
69. Sinh thời, ông đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sỹ dấn thân
vào sự nghiệp ca nhạc.
David Bowie thời còn trẻ.
Là một ca sỹ, diễn viên có cuộc đời nhiều huyền bí, đặc sắc ông bắt
đầu nổi tiếng cuối thập kỷ 60 thế kỷ trước với ca khúc Space Oddity. Qua
nhiều thập kỷ siêu sao nhạc pop, người được ví như một con tắc kè hoa,
đã liên tục sáng tạo và truyền cảm hứng bằng sự không ngừng thay đổi vẻ
ngoài lẫn phong cách âm nhạc của mình và không chấp nhận bị đóng đinh
vào một hình ảnh cố định.
Thời thơ ấu
David Robert Jones, tên thật của David Bowie, sinh ngày 8 tháng 1 năm
1947 ở Brixton, vùng nam Luân-đôn nước Anh. Mẹ ông vốn là một hầu bàn đã
có hai con trước khi kết hôn với bố ông, người được thừa kế một doanh
nghiệp đóng giày nhỏ và đã có một đời vợ trước đó. Lên 8 tuổi cậu bé
Davis được nghe ca khúc Tutti Frutti của ca sỹ Little Richard. “Tim tôi
như nổ tung vì quá xúc động. Tôi đã tìm thấy Chúa”, Bowie nhớ lại. Huyền
thoại Elvis Presley là người thứ hai có ảnh hưởng lớn tới David Bowie.
Buổi đầu ca hát
Bowie bắt đầu chơi nhạc và hát năm 1962. Năm đó Bowie bị một người bạn
đấm vào mắt, để lại hậu quả là hai mắt Bowie khác màu nhau và ông thích
thú với sự bất đắc dĩ này vì nó khiến ông “có vẻ huyền bí”. Mơ ước trở
thành một Mick Jagger nhưng Bowie không tạo được tiếng vang nào khi ra
mắt album đầu tay “David Bowie”, cho đến năm 1969.
Vào ngày 11 tháng 7 năm 1969, năm ngày trước khi tàu vũ trụ Apollo
phóng lên mặt trăng, ca khúc Space Oddity của Bowie ra mắt kể về nhân
vật du hành vũ trụ Major Tom.
Ca khúc lọt vào top 5 bảng xếp hạng âm nhạc Anh và cuối năm đó Bowie
cho ra mắt một album mà sau này được biết đến với tên gọi Space Oddity.
Sau bảy năm nỗ lực chàng thanh niên Bowie đã trở thành một ngôi sao nhạc
pop.
Cùng năm đó một thiếu nữ Mỹ 19 tuổi tóc vàng, xinh đẹp và sôi nổi với
xu hướng tình dục lưỡng tính xuất hiện và thay đổi hoàn toàn cuộc đời
Bowie, đó là Mary Angela Barnett hay đơn giản là Angie.
Cô là nguồn cảm hứng của những ca khúc được yêu thích nhất của Bowie như The Prettiest Star, Golden Years và Cracked Actor.
Bowie cưới Angie tháng 3 năm 1970 và một năm sau album “Hunky Dory”nổi
tiếng của Bowie ra mắt, trong đó có ca khúc Changes và Life on Mars đều
thể hiện cảm hứng về vũ trụ.
Tình dục lưỡng tính
Cả hai vợ chồng Bowie và Angie duy trì quan hệ tình dục với một số đối
tác khác nhau thuộc cả hai giới. Angie sau đó kể lại cô đã từng bắt gặp
chồng mình lên giường với Mick Jagger. Hai người ly dị năm 1980 nhưng
thời gian chung sống là quãng thời gian đầy sáng tạo. Người ta cho rằng
Angie chính là động lực để Bowie viết nên hai ca khúc rock ’n’ roll nổi
tiếng Ziggy Stardust và Spiders From Mars và là người tạo cho Bowie khả
năng luôn nghĩ về bản thân như một ngôi sao.
Ziggy lên đỉnh bảng xếp hạng nhạc pop năm 1972. Bowie xuất hiện trên
sân khấu trong bộ jumpsuit (áo liền quần) sặc sỡ vòng tay ôm lấy tay
chơi ghita Mick Ronson hát bài Starman. Khi nhân vật ngoài hành tinh
Ziggy Stardust với giới tính mập mờ hạ cánh thì nhạc pop và bản thân xã
hội thay đổi mãi mãi.
Vài tháng trước đó Bowie công khai xu hướng tình dục lưỡng tính của
mình khiến hàng triệu người đồng cảnh sẵn sàng làm theo. Với sáng tác
Ziggy vị thế một ngôi sao toàn cầu của Bowie được tạo dựng vững chắc.
Năm 1973 album Aladdin Sane ra mắt cùng với một nhân vât được xem như
phiên bản Mỹ của Ziggy đã đưa ông lên vị trí một siêu sao âm nhạc. Nhưng
chính nhân vật Ziggy đã khiến Bowie cảm thấy “mọi thứ trở nên bốc mùi.
Nhân cách của tôi bị ảnh hưởng và tôi thực sự nghi ngờ sự minh mẫn của
mình.”
Nghiện ngập
Khi sang Mỹ ông cho ra mắt một nhân vật mới The Thin White Duke (Công
tước Trắng Gày gò) năm 1976. Bowie trở nên nghiện ngập. Trông tái nhợt
và gày giơ xương như thần chết Bowie thú nhận đã chỉ sống bằng cocaine,
ớt và sữa vào thời gian đó. Bị mắc chứng hoang tưởng ông thậm chí còn
giấu kỹ cả nước tiểu của mình vì sợ bị lấy cắp!
Chìm đắm trong ma túy và thoát thực ông một cách tự nhiên nhập vai
chính người ngoài hành tinh Thomas Jerome Newton trong bộ phim đầu tiên
“Người rơi xuống Trái đất” năm 1976. Năm 1980 ông nhận được nhiều lời
khen ngợi khi đóng vai chính trong vở diễn trên sân khấu Broadway “Người
Voi” mà không cần hóa trang.
Năm 2002 Bowie kể lại: “Tôi tìm thấy người bạn tri âm trong ma túy. Cả
sự nhanh nhẹn nữa. Sự kết hợp cả hai.” Cuối cùng một người bạn của
Bowie đã giúp ông thoát khỏi nghiện ngập, một người đã “dẫn tôi ra đứng
trước gương và dọa sẽ rời bỏ tôi vì tôi không cố gắng.” Bowie chuyển đến
Berlin để thoát khỏi danh tiếng và quyết định từ bỏ ma túy.
Tại Berlin Bowie trở nên nổi tiếng với các album thử nghiệm nhạc điện
tử Low, Heroes, Lodger và Brian Eno. Năm 1980 Bowie một lần nữa lên đỉnh
bảng xếp hạng âm nhạc với sáng tác “Ashes to Ashes” lấy chủ đề sự trở
lại của nhân vật Major Tom trong ca khúc Space Oddity. Không chỉ truyền
cảm hứng cho dòng nhạc punk rock Bowie còn khai phá dòng nhạc New
Romantic.
Năm 1981 lần thứ ba Bowie lên đỉnh bảng xếp hạng âm nhạc Anh với đĩa
đơn “Under Pressure” trình diễn cùng Queen. Album “Let’s Dance” năm 1983
của ông và nhà đồng sản xuất Nile Rodgers đạt hạng bạch kim ở Anh và
Mỹ. Ba ca khúc của đĩa này lọt vào top 20 ca khúc hay nhất ở cả hai quốc
gia. Bowie và Mick Jagger thực hiện video “Dancing in the Streetfor
Live Aid” năm 1985 và video này bốn tuần liền đứng đầu bảng xếp hạng âm
nhạc Anh.
Người hâm mộ của Bowie cảm thấy sốc khi ông tạm dừng sự nghiệp hát
solo năm 1989 và lập ra ban nhạc hầu như vô danh Tin Machine. Album cùng
tên đã bị các nhà phê bình chê bai. Năm 1990 ông quay lại sự nghiệp hát
solo và tour diễn Sound+Vision kéo dài bảy tháng của ông đạt thành công
lớn về thương mại.
Tái hôn
Cũng năm đó ông gặp người mẫu gốc Somali Iman Abdulmajid và cả hai yêu
nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên. Ông kể “nghĩ đến việc đặt tên cho những
đứa con từ buổi gặp gỡ đầu tiên.” Iman nhớ lại: “Tôi yêu David Jones.
Tôi không yêu David Bowie. Bowie chỉ là một nhân cách.”
David cầu hôn sau 20 tháng chung sống với Iman. Buổi cầu hôn diễn ra
trên một con thuyền trên sông Xen ở Paris với nhạc piano và bữa tối chỉ
có hai người cùng nhẫn đính hôn thế kỷ 18 của xứ Florence.
Bowie kể: “Chúng tôi cố gắng giữ cho mối quan hệ luôn sống động. Chúng
tôi chuyện trò thường xuyên và tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau.” Mãi đến
năm 2000 hai người mới có một con gái nhờ thụ tinh nhân tạo.
Bowie nói: “Bạn sẽ nghĩ rằng cuộc hôn nhân giữa một ngôi sao nhạc rốc
với một siêu mẫu hẳn phải là một trong những điều kỳ diệu nhất. Đúng
thế.” Khi đời sống riêng hạnh phúc thì sự nghiệp cũng cất cánh.
Album năm 2002 “Heathen” trở thành một sáng tác kinh điển của ông.
“Suốt cả sự nghiệp tôi chỉ làm việc với một chủ đề. Quần áo trang phục
có thể thay đổi nhưng ngôn từ và âm nhạc tôi viết tất cả đều về sự cô
lập, sự bỏ rơi, nỗi sợ hãi và lo âu. Tất cả những điểm nhấn của cuộc
sống.”
Kể về việc làm cha, Bowie nói: “Rất dễ dàng và tôi thích. Chưa bao giờ
tôi nghĩ sẽ trở thành một người đàn ông của gia đình như thế này. Người
ta nói rằng khi về già bạn sẽ trở thành con người mà bạn nên làm và tôi
rất hạnh phúc vì điều đó đã xảy ra với tôi. Dù khá ngạc nhiên vì chính
mình nhưng quả thực tôi đã trở nên giống như cha tôi.”
Vinh quang trở lại
Năm 2013 trong dịp sinh nhật thứ 66 Bowie thông báo sẽ ra mắt album
mới The Next Day. Ca khúc “Where Are We Now?” đã đứng đầu bảng xếp hạng
trên iTune nước Anh chỉ vài giờ sau khi được phát hành và đĩa The Next
Dayleo lên vị trí số 1. Sự trở lại sau mười năm vắng bóng của Bowie là
cuộc tái xuất lẫy lừng nhất trong lịch sử nhạc pop.
Tưởng chừng những lời đồn đoán về bệnh tật của ông đã được dập tắt khi
người ta chứng kiến sức lao động sáng tạo đáng kinh ngạc của ông. Nhưng
cuối cùng David Bowie, con tắc kè hoa vĩ đại của âm nhạc, cũng đã bay
về nơi các vì sao chỉ hai ngày sau khi album cuối cùng của ông
“Blackstar” ra mắt.
Theo The Sun
Vi Tran- nghi phạm vụ lừa đảo vé máy bay ở Australia đối diện hàng trăm năm tù
Phiên tòa xét xử Vi Tran sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ 30 ngày 3/2 (khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, giờ Việt Nam), tại Downing Centre
Hồ sơ xét xử của Lê Mỹ Trúc mang số
2016/00012361 và phiên tòa sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ 30 ngày 3/2 (khoảng 5
giờ 30 cùng ngày, giờ Việt Nam), tại Downing Centre, một tòa án cấp địa
phương ở Sydney, bang New South Wales (NSW). Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng nay, 14.1,
Cảnh sát bang NSW phát ra thông cáo, cho hay nghi phạm trong vụ lừa đảo
hàng trăm du học sinh ở Úc bằng hình thức bán vé máy bay giá rẻ qua
trang Facebook Vi Tran đã bị bắt nhưng được cho tại ngoại chờ ngày ra
tòa.
Lịch xét xử Lê Mỹ Trúc ở tòa Downing Centre
Dù cảnh sát không nêu tên nghi phạm bị bắt,
chỉ cho biết là một phụ nữ 24 tuổi với cáo buộc nêu trên, nhưng các
thông tin Thanh Niên thu thập được thể hiện nghi phạm tên Lê Mỹ Trúc,
sinh năm 1991, quê ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Lê Mỹ Trúc sang Úc từ năm 1997
và tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế - Kế toán, cô vừa sinh con khoảng 3
tháng.
Tại phiên tòa vào ngày 3.2 tới đây, Lê Mỹ Trúc sẽ đối diện với hàng loạt
cáo buộc về gian lận tài chính. Khi tội danh được thành lập, tòa sẽ
công bố số tiền mà Mỹ Trúc cần phải trả lại cho các bị hại và bản án dựa
trên các chứng cứ được công nhận.
Ở Úc, mức án tối đa dành cho tội lừa đảo là 10 năm tù; bên cạnh đó, ở
bang New South Wales, luật còn quy định trong trường hợp một người phạm
tội lừa đảo đối với nhiều người, thì mức án sẽ tính tổng trên các vụ.
Trong khi đó, Downing Centre là tòa địa phương, có thẩm quyền xét xử các
vụ án hình sự có khung hình phạt chỉ từ 2 năm tù trở xuống và các tranh
chấp có giá trị dưới 40.000AUD.
Các nạn nhân đến trình báo cảnh sát - Ảnh: CTV
Có nghĩa, nếu tội danh được thành lập, và
mỗi tội danh lừa đảo đối với một người tương ứng với hình phạt 1 năm tù,
với trên 300 người là nạn nhân, được tính trên 300 tội danh lừa đảo,
tổng hình phạt có thể đến trên 300 năm tù.
Điều đó cho thấy, nếu các tội danh của Lê Mỹ Trúc được thành lập, với ít
nhất 240 trường hợp đã trình báo với cảnh sát và các cáo buộc đang tăng
dần, người đứng sau Facbook Vi Tran đang đối mặt với hàng trăm bản án
và hình phạt có thể lên đến cả trăm năm tù. Tuy nhiên, Lê Mỹ Trúc đang
có con nhỏ, điều này có thể là tình tiết tác động đến bản án dành cho
cô. Ngoài ra, với các tội danh không gây nguy hiểm hay đe dọa an ninh
cộng đồng, người bị phạt có thể đóng tiền thế thân để giảm nhẹ bản án.
Bên cạnh đó, trong trường hợp Lê Mỹ Trúc đang xin chế độ thường trú nhân
và vẫn chưa được Úc công nhận quốc tịch, cô có thể sẽ bị trục xuất khỏi
nước này sau khi thi hành án.
Các bị hại vụ Vi Tran trình báo cảnh sát - Ảnh: CTV
Với các bị hại là những du học sinh đã mua
vé ảo qua trang Facebook Vi Tran mà Lê Mỹ Trúc là người đứng sau, sau
khi bản án có hiệu lực, họ có thể sẽ được trả tiền lại và thường kéo dài
từ 6 tháng đến 1 năm mới hoàn tất việc hoàn tiền. Với những người đã
rời khỏi nước Úc, họ có thể nhận được tiền thông qua số tài khoản đã
cung cấp cho tòa hoặc ngân phiếu được chuyển đến nhà. Tuy nhiên, điều
này còn tùy thuộc vào năng lực tài chính của bị cáo có còn đủ khả năng
chi trả hay không.
Trong một lần trả lời Thanh Niên, mẹ của Mỹ Trúc, bác sĩ Nguyễn Thị Hoài
Mỹ đang làm việc cho một bệnh viện ở Tiền Giang cho biết, gia đình bà
sẵn sàng trả lại tiền cho các nạn nhân đã mua vé ảo qua Lê Mỹ Trúc.
Downing Centre là Tòa tiểu hình (local court) được lập
theo khu vực dân cư, có thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự có khung
hình phạt từ hai năm tù trở xuống và xét xử các tranh chấp có giá trị
dưới 40.000 AUD. Những vụ án hình sự thuộc thẩm quyền của toà cấp trên
cũng được xem xét sơ bộ tại Toà tiểu hình xem có quyết định truy tố tại
toà cấp trên hay không.
Theo luật pháp Úc, một người sẽ bị kết tội lừa đảo nếu
có hành vi thiếu trung thực, gian lận nhằm chiếm đoạt tài sản của người
khác hoặc giành những lợi thế tài chính về mình bằng hành vi gian lận.
Mức án tối đa đối với tội lừa đảo là 10 năm tù.
Tại bang New South Wales, luật pháp còn quy định rằng
trong các trường hợp một người phạm tội lừa đảo đối với nhiều nạn nhân
thì mức án có thể được tính tổng các vụ. Ngoài ra, đa số các vụ lừa đảo
sẽ bao gồm nhiều tội danh, tòa sẽ áp dụng quy định tổng mức án. Tuy
nhiên, trong trường hợp xử tù, có thể tòa án sẽ điều chỉnh mức án phù
hợp cho mỗi tội danh, và sau đó cân nhắc nên cộng các mức án cho từng
tội danh lại hay chọn mức án tù cao nhất.
Ngọc Ma
Theo Phan Công/Thanh Niên
Chơi trò "đấu súng", lãnh đạo VFF lần lượt "bắn" lẫn nhau
Thu Minh |
4
Chia sẻ:
Những
phát biểu mới nhất của Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ tiếp tục giống
như cú sút mạnh vào uy tín của tổ chức điều hành nền bóng đá Việt Nam.
Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại
Cụ thể, ông Nguyễn Xuân Gụ lên tiếng chỉ trích hàng loạt sai sót ở VFF. Đảm nhiệm cương vị PCT phụ trách truyền thông và đối ngoại, nhưng ông Gụ không hề hay biết về rất nhiều diễn biến quan trọng.
Chẳng hạn, quyết định bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn làm PCT thường trực là ý kiến cá nhân (bằng văn bản) của Chủ tịchLê Hùng Dũng.
Việc Tổng thư ký Lê Hoài Anh thông báo cho PCT Nguyễn Xuân Gụ là sang
Qatar bàn kế hoạch hợp tác theo ủy quyền của PCT Trần Quốc Tuấn, nhưng
ông Gụ đặt ra câu hỏi:
“Tôi là người trong thường trực Ban chấp hành VFF, nhưng tôi cũng không hiểu là sang Qatar để hợp tác cái gì?”.
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Xuân Gụ cũng không ngần ngại tiết lộ chuyện Chủ tịch Lê Hùng Dũng nhắn tin cho ông với nội dung như sau:
“Tình hình 6 tháng đầu năm chưa thu được đồng nào bác ơi. Bác xem có chỗ nào tài trợ, bác xin lấy một mớ về”.
Ở VFF, Chủ tịch Lê Hùng Dũng và PCT Trần Quốc Tuấn được ví như "người trong một nhà". Ảnh: ĐSPL
Bản thân ông Gụ là PCT phụ trách truyền thông và đối ngoại, haybầu Đức là PCT phụ trách tài chính nhưng không hề được biết về nội dung chi tiết, mức lương, thậm chí cả việc sa thải của các HLV Miura và Takashi (cựu HLV ĐT nữ Việt Nam).
Cuối cùng, ông Nguyễn Xuân Gụ kết luận: “VFF đang đi theo xu hướng văn hóa của công ty TNHH 2 người”.
Không nói trực tiếp “2 người” ở đây là ai, nhưng thông qua những phát
biểu của PCT Nguyễn Xuân Gụ, tất cả đều hiểu rõ ám chỉ của ông nhắm đến
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và PCT Trần Quốc Tuấn. Sự chia rẽ đáng báo động
Đây không phải là lần đầu tiên các lãnh đạo của VFF chơi trò “đấu
súng”. Trước PCT Nguyễn Xuân Gụ, PCT Đoàn Nguyên Đức từng không ít lần
công khai chỉ trích nội bộ VFF thiếu đoàn kết.
Cách đây chưa lâu, Quyền Giám đốc Trung tâm đào tạo trẻ VFF Nguyễn
Văn Chương thậm chí còn đâm đơn tố cáo Chủ tịch Lê Hùng Dũng và PCT Trần
Quốc Tuấn nhận hối lộ.
Sau sự việc này, Chủ tịch Lê Hùng Dũng phản pháo: “Theo tôi biết, có
ông nào cũng “to to” trong VFF giật dây. Chả vấn đề gì đâu, ai cũng hiểu
cả thôi!”.
Ám chỉ này của ông Dũng khiến PCT Nguyễn Xuân Gụ gần như không kìm nén được bức xúc và thốt lên:
“Nói một quan chức to to của VFF tức là tôi chứ gì, cung cấp thông tin cho báo chí, hỏi có vô lý không?
Nói thật với các anh, các đồng nghiệp ở đây là tôi chỉ biết thông tin
này qua báo chí. Xin lỗi, nếu tôi chỉ giả vờ nói thế, tôi không bằng
con các bạn”.
Cách xử sự với nhau giữa đội ngũ lãnh đạo cốt cán của VFF rõ ràng khó
khiến người ta không nghĩ khác về sự chia rẽ của tổ chức này.
Ở VFF, Chủ tịch Lê Hùng Dũng và PCT Trần Quốc Tuấn được xem “như người trong một nhà”.
Năm 2013, sau thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 27, ông Trần
Quốc Tuấn (lúc đó đảm nhiệm cương vị Tổng thư ký) đã bị mất ghế.
Nhưng năm 2014, khi ông Lê Hùng Dũng trúng cử chức Chủ tịch VFF khóa
VII, ông Tuấn đã được ông Dũng đưa trở lại đảm nhiệm cương vị PCT phụ
trách chuyên môn, sau đó đề bạt làm PCT thường trực.
Những động thái vừa qua cho thấy, PCT Nguyễn Xuân Gụ (bìa trái) và PCT Đoàn Nguyên Đức ngày càng xích lại gần nhau hơn.
Theo chiều ngược lại, khóa VII là nhiệm kỳ đầu tiên ông Nguyễn Xuân
Gụ đảm nhiệm cương vị PCT phụ trách truyền thông và đối ngoại.
Những động thái của ông Gụ và bầu Đức thời gian qua cho thấy 2 nhân
vật này ngày càng xích lại gần nhau hơn, trong khi mối quan hệ giữa bầu
Đức và Chủ tịch Lê Hùng Dũng thì xấu đi trông thấy.
Sự công khai lên tiếng chỉ trích lẫn nhau giữa các lãnh đạo VFF không
chỉ làm xấu đi hình ảnh của tổ chức này, mà còn khiến dư luận có quyền
đặt ra câu hỏi: “Các bác, các chú có thật sự quan tâm đến các cháu?”.
Bởi khi cuộc “đấu súng” đang khét lẹt bên phần sân nhà thì trên sân
khách, U23 Việt Nam đang chuẩn bị bước vào những cuộc đối đầu khó khăn ở
VCK U23 châu Á, và thời điểm chỉ còn được tính bằng giờ.
Ngày 25/3/2014, ông Lê Hùng Dũng (lúc đó là PCT phụ trách tài chính)
đã trúng cử chức Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII (2014-2018) với tỷ lệ phiếu
ủng hộ rất cao: 60/62.
Khi đảm nhiệm cương vị này, một trong những cam kết của Chủ tịch Lê
Hùng Dũng là đảm bảo VFF mỗi năm kiếm được 300 tỷ tiền tài trợ. Nhưng
cho đến giờ, điều đó vẫn chưa thành hiện thực.
Mặt khác, Chủ tịch VFF còn không ít lần có những phát ngôn gây sốc và
khiến dư luận dậy sóng. Sau thất bại của ĐTVN tại AFF Cup 2014, ông
Dũng tuyên bố nắm trong tay bằng chứng về việc bán độ.
Song cuối cùng, vẫn chưa có cuộc điều tra hay công bố chính thức nào về sự việc này.
theo Trí Thức Trẻ
Thể thao 24h: Diego Costa đấm thủng vách sau trận hòa
VOV.VN - Tức tối vì không giành được chiến thắng, tiền đạo của Chelsea đã trút giận lên bức vách trong đường hầm của sân.
Diego Costa trút giận lên bức vách
Trên sân nhà, Chelsea
đã suýt giành được chiến thắng trước West Brom. Nhưng những sai lầm hàng
thủ trong phút cuối đã khiến họ đánh rơi 3 điểm. Tức tối, Diego Costa
đã đấm thẳng vào bức vách trong đường hầm sân Stamford Bridge, tạo nên
một lỗ hổng lớn.
Diego Costa (trái) thường xuyên có những hành động "thú tính". (Ảnh: AP)
Nhận xét về hành động
bộc phát của học trò, HLV Guus Hiddink cho biết: “Diego Costa là người
giàu tình cảm, tôi thích điều đó. Bức vách trong đường hầm có thể dễ
dàng được thay thế, do đó tôi không bận tâm về vấn đề này”.
“Dù sao đi nữa, tôi vẫn
luôn khuyên học trò phải biết kiềm chế. Trong nhiều tình huống, nóng
giận sẽ ảnh hưởng đến kết quả của cả đội” – HLV Guus Hiddink cho biết
thêm.
Trọng tài Ma Ning bắt trận U23 Việt Nam – U23 Qatar
Trọng tài “hung thần”
với bóng đá Việt Nam – Ma Ning sẽ bắt chính trong trận ra quân của U23
Việt Nam. Vào năm 2014, vị trọng tài người Trung Quốc này bị truyền
thông chỉ trích thậm tệ vì bỏ qua hàng loạt pha vào bóng thô bạo của ĐT
Malaysia trên sân Shah Alam và sau đó là quyết định thổi penalty khó
hiểu sau pha cản phá của Huy Hùng trong vòng cấm.
Trọng tài Ma Ning thường có những quyết định khó hiểu. (Ảnh: Quang Trung)
HLV Miura là người hòa
nhã, nhưng chính ông cũng từng phải chạy ra sát đường pitch để phản đối
trọng tài Ma Ning. Trước đó, vào đầu năm 2014, vị trọng tài “hung thần”
cũng gây ức chế cho Hà Nội T&T trong chuyến làm khách Arema Malang ở
vòng bảng AFC Cup. Ở trận đấu đó, Ma Ning đã rút ra 4 thẻ vàng và phạt
Hà Nội T&T một quả penalty trong tình huống không rõ ràng.
Neymar ra tòa vì những rắc rối chuyển nhượng
Mới đây, DIS là một quỹ
đầu tư nắm 40% quyền sở hữu Neymar đã đâm đơn kiện lên tòa án tối cao
Tây Ban Nha. Theo được biết thì rắc rối xung quanh thương vụ chuyển
nhượng của ngôi sao người Brazil từ Santos đến Barca.
Neymar sắp phải ra hầu tòa. (Ảnh: GT)
Cụ thể là, việc DIS chỉ
nhận được 40% của số tiền 57 triệu Euro, số tiền mà đội chủ sân Nou
Camp đã thông báo. Nhưng theo điều tra thì Barca đã chi trả cho chân sút
sinh năm 1992 tới 83 triệu Euro. Vậy DIS đã bị mất khoản tiền lên tới
10,4 triệu Euro.
Chính lý do trên khiến
DIS đã đưa đơn kiện lên tòa án tối cao Tây Ban Nha. Vào ngày 2/2 tới
đây, ngoài Neymar thì chủ tịch Josep Maria Bartomeu và cựu chủ tịch
Sandro Rosell của Barca cũng phải lên hầu tòa, để giải trình về vụ việc
này./.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét