MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 215

(ĐC sưu tầm trên NET)

Cục Hàng không Việt Nam phản đối tuyên bố sai trái của Trung Quốc

VOV.VN - Phía Trung Quốc đã đưa ra nhiều lập luận sai trái và nguy hiểm, uy hiếp đến hoạt động bình thường và an toàn hàng không tại Biển Đông,

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam vừa có phản ứng chính thức trước những tuyên bố trắng trợn của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Hồng Lỗi ngày 11/1, liên quan đến hoạt động của tàu bay Trung Quốc trong Vùng thông báo bay TP HCM (FIR Hồ Chí Minh).
Cục Hàng không Việt Nam tuyên bố và tiếp tục nhắc lại tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 7/1/2016, kiên quyết phản đối mọi hoạt động của Trung Quốc, dù dưới bất kỳ hình thức nào, liên quan đến Đá Chữ Thập hoàn toàn thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam.
Trước đó, ngày 30/12/2015, ngay sau khi có thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam về thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc, Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã tổ chức kiểm tra công văn, điện văn, fax, e-mail, điện tín tại tất cả các cơ quan, đơn vị có địa chỉ liên quan đã được công bố trong Tập thông báo tin tức hàng không Việt Nam (AIP) và liên lạc trực thoại của các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu liên quan của Việt Nam từ 00h00’ ngày 28/12 đến ngày 29/12/2015 (trong đó kiểm tra hơn 19.000 điện văn hàng không) nhưng hoàn toàn không nhận được bất cứ thông báo nào như phía Trung Quốc tuyên bố.
Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam khẳng định: Việc thông báo của cơ quan ngoại giao Trung Quốc cho cơ quan ngoại giao Việt Nam không thể thay thế cho việc thông báo bay, thiết lập liên lạc thoại trong vùng trời có kiểm soát với cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu theo quy trình hàng không để đảm bảo an toàn và điều hòa cho các hoạt động bay.
cuc hang khong viet nam phan doi tuyen bo sai trai cua trung quoc hinh 0
Tàu bay Trung Quốc bay ra sân bay do Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Ảnh: Internet)
Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam thấy rằng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra nhiều lập luận sai trái và nguy hiểm, uy hiếp đến hoạt động bình thường và an toàn hàng không tại Biển Đông, cụ thể:
Việc Trung Quốc tuyên bố “các chuyến bay thử nghiệm và hiệu chuẩn của Trung Quốc tới sân bay mới xây dựng trên Vĩnh Thử là hoạt động hoàn toàn nằm trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc” là cố tình khẳng định toàn bộ hành lang bay từ Đảo Hải Nam qua Vùng thông báo bay Hồ Chí Minh đến bãi Chữ Thập thuộc vùng trời chủ quyền của Trung Quốc. Đây là tuyên bố hết sức sai trái và phi lý, trực tiếp đe dọa đến hoạt động bình thường và an toàn hàng không dân dụng tại biển Đông.
Với tuyên bố: “Trung Quốc đã quyết định rằng các chuyến bay sẽ được thực hiện bằng tàu bay dân dụng như các hoạt động hàng không công vụ. Theo quy định của luật pháp quốc tế, hoạt động hàng không công vụ không bị ràng buộc bởi Công ước về Hàng không dân dụng quốc tế và các quy định có liên quan của ICAO, thuộc phạm vi hoạt động của các quốc gia có chủ quyền”.
Trung Quốc cho rằng, việc tàu bay của Trung Quốc bay vào, bay cắt ngang hệ thống đường hàng không quốc tế đã được các quốc gia liên quan và Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) thiết lập hoàn toàn là quyền tự do của Trung Quốc mà không phải tuân thủ bất kỳ quy định, quy tắc quốc tế nào về an toàn hàng không. Đây là tuyên bố làm dấy lên sự lo ngại sâu sắc của Việt Nam cũng như cộng đồng hàng không quốc tế về trách nhiệm của một quốc gia đối với vấn đề bảo đảm an toàn hàng không.
Cục Hàng không Việt Nam bác bỏ hoàn toàn tuyên bố ngày 11/1/2016 của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Hồng Lỗi. Một lần nữa Cục Hàng không Việt Nam kiên quyết phản đối hành động nêu trên của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay, không tái diễn các hoạt động bay tương tự và có hành động thiết thực, cụ thể góp phần duy trì an toàn hàng không ở Biển Đông.
Cục Hàng không Việt Nam cũng cho biết, về phía các cơ quan quản lý điều hành bay của Việt Nam vẫn đang hết sức nỗ lực giám sát chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động bay bình thường trong các Vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý./.
Nguyễn Quỳnh/VOV.VN

Nhiều nước lên án vụ đánh bom tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Nhiều nước trên thế giới đã kịch liệt lên án vụ đánh bom xảy ra hôm qua (12/1) tại Istanbul, làm ít nhất 10 người thiệt mạng.

Bộ Ngoại giao Singapore hôm qua đã kịch liệt lên án vụ đánh bom nhằm vào cổ Sultanahmet ở Istanbul, một điểm du lịch đông khách khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Singapore cho biết, đại sứ quán Singapore tại Thổ Nhĩ Kỳ đã liên hệ với các công dân nước này tại đây để đảm bảo là họ vẫn an toàn. Phía Singapore cũng đã liên hệ chặt chẽ với nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ để giám sát chặt tình hình.
nhieu nuoc len an vu danh bom tai tho nhi ky hinh 0
Tổ chức IS được cho là đứng sau vụ đánh bom này. (Ảnh: AP)
Hy Lạp cùng ngày cũng đã lên án vụ đánh bom, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết với Thổ Nhĩ Kỳ. Thông báo do Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ công bố bày tỏ chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng và hy vọng những người bị thương sẽ sớm hồi phục. Giới chức Hy Lạp cũng đang liên hệ chặt chẽ với nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ để xác định xem có công dân Hy Lạp nào thiệt mạng trong vụ nổ trên hay không.
Pakistan cùng ngày cũng đã lên án vụ nổ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Ngoại giao Pakistan trong một thông cáo cũng bày tỏ tình đoàn kết chặt chẽ với chính phủ và người dân Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố.
Trong những tháng gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã xảy ra nhiều vụ nổ bom lớn. Hơn 30 người đã thiệt mạng khi nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành vụ tấn công liều chết tại thị trấn Suruc, gần biên giới với Syria, hồi tháng 7 năm ngoái. Tiếp sau đó, hồi tháng 10, hai vụ đánh bom liều chết cũng đã xảy ra bên ngoài một nhà ga đường sắt lớn ở thủ đô Ankara làm hơn 100 người chết. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng vụ tấn công này cũng do một chi nhánh địa phương của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tiến hành./.

Hồng Nhung/VOV - Trung tâm Tin Theo Reuters

Trung Quốc khởi tố nhiều luật sư nhân quyền

  • 5 giờ trước
  Hình phác thảo luật sư Chu Thế Phong
Chính quyền Trung Quốc đã bắt và khởi tố ít nhất bảy luật sư nhân quyền và phụ tá về tội “lật đổ”, theo tin từ bạn bè và gia đình.
Quảng cáo
JS-SSL :
Nhân viên của hãng luật Phong Nhuệ ở Bắc Kinh, trong đó có người sáng lập Chu Thế Phong, đã bị bí mật giam giữ từ mùa hè năm ngoái.
Nếu bị xử có tội, họ có thể phải nhận mức án từ 15 năm tù cho tới tù chung thân.
Trung Quốc cho thực hiện hàng loạt vụ bắt bớ các nhà hoạt động, trong đó có nhiều luật sư và nhân viên của họ.
Ông Chu nổi lên sau khi đại diện cho nhiều gia đình trong vụ tai tiếng trẻ em bị ngộ độc sữa năm 2008. Ông bị bắt giữ hồi tháng 7 năm ngoái – một tuần sau khi truyền thông nhà nước đưa tin ông nhận một số tội không xác định.
Đồng nghiệp của ông, Lưu Hiểu Nguyên, xác nhận với BBC rằng ông Chu, luật sư Vương Toàn Chương và người tập sự Lý Xu Vân đã chính thức bị cảnh sát bắt do nghi ngờ “lật đổ chính quyền”.
Bốn trường hợp khác, luật sư Tạ Yên Ích, Tạ Dương, Tùy Mục Thanh, và trợ lý pháp luật Triệu Vi, đã bị bắt giữ và buộc tội “kích động lật đổ nhà nước”, AFP đưa tin, dẫn lời bạn bè và thân nhân những người này.
Phóng viên Jo Floto của BBC ở Bắc Kinh nói có nhiều khả năng nhóm sẽ phải ra tòa. Nếu điều này xảy ra, việc họ bị buộc tội là gần như chắc chắn.

Phân tích của phóng viên Celia Hatton, BBC News


 
Người thân và bạn bè của các luật sư bị bắt giữ ở bên ngoài Trung tâm Tạm giam Hà Tây, Thiên Tân, Trung Quốc
Chính quyền Trung Quốc đã đàn áp khá nhiều luật sư bào chữa. Khoảng 250 luật sư và trợ lý luật pháp bị giam giữ kể từ năm ngoái – một chiến dịch đáng lo ngại đi ngược hẳn với những lời lẽ to lớn về khát vọng củng cố luật pháp Trung Quốc.
Phần lớn những luật sư này kể từ đó đã được thả. Tuy nhiên, vụ bắt giữ chính thức hôm nay cho thấy, ngay từ đầu, những luật sư bị bắt từ hãng luật Phong Nhuệ được xếp vào hạng mục khác. Nhiều tháng trước, văn phòng của hãng bị cảnh sát tới dọn sạch.
Phong Nhuệ được biết đến với các vụ án nổi tiếng gây ảnh hưởng lên đám đông, bắt đầu từ năm 2008 với vụ sữa trẻ em, khi hơn 300.000 trẻ sơ sinh lâm bệnh do uống sữa nhiễm độc.
Các luật sư của Phong Nhuệ đôi khi khuyến khích người đi khiếu kiện tụ tập bên ngoài tòa án xử vụ của họ. Những người này thực hiện vai trò bảo vệ quần chúng một cách nghiêm túc – động thái khiến chính quyền giận dữ, và dẫn tới vụ đàn áp toàn diện làm sập tiệm Phong Nhuệ.

Đàn áp


 
Phụ tá luật Triệu Vi (trái) và luật sư Lý Xu Vân
Năm ngoái, chính quyền đưa ra thông cáo buộc tội một nhóm do các luật sư Phong Nhuệ dẫn dắt, thuê người biểu tình và gây ảnh hưởng tới quyết định của tòa dưới danh nghĩa “bảo vệ pháp luật và lợi ích quần chúng”.
Nhóm này bị cáo buộc tổ chức hơn 40 vụ việc gây tranh cãi và gây rối trật tự công cộng. Bắc Kinh dẫn chứng một trường hợp nhóm bị cho là đã bóp méo một vụ nổ súng hợp pháp của công an tại nhà ga thành âm mưu giết người.
Hồi tháng Bảy, chính quyền Trung Quốc thực hiện một chiến dịch có vẻ như được lên kế hoạch, khi hơn 280 luật sư nhân quyền và nhà vận động – cùng liên minh – bị triệu tập hoặc giam giữ hoặc biến mất. Các vụ bắt giữ cũng được nhiều người coi là nỗ lực của chính quyền nhằm bóp nghẹt giới bất đồng chính kiến.
Tháng trước, một luật sư nhân quyền có tiếng, ông Phổ Chí Cường, nhận án tù treo sau một phiên xử ngắn ngủi về tội “khích động hận thù sắc tộc” và “gây tranh cãi” qua các đoạn viết trên mạng xã hội.

Công bố Top 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam năm 2015

VOV.VN -Bảng xếp hạng được xây dựng trên nguyên tắc khoa học, độc lập và tuân thủ các chuẩn mực xếp hạng doanh nghiệp của quốc tế.

Chiều nay (12/1), tại TP HCM, Ban tổ chức Chương trình VNR 500 gồm Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) và Báo Vietnam Net phối hợp tổ chức Lễ công bố Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam năm 2015.          
Đây là lần thứ 9, bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam được công bố, bao gồm cả doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp ngoài nước. Việc công bố nhằm ghi nhận một cách khách quan thứ hạng và vị thế doanh nghiệp, cũng như vinh danh những doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua.  
cong bo top 500 doanh nghiep lon viet nam nam 2015 hinh 0
Lần thứ 9 bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam được công bố. 
Bảng xếp  hạng  ghi nhận những kết quả hoạt động của các doanh nghiệp theo năm tài khóa, chủ yếu là dựa trên tổng doanh thu và các tiêu chí: Lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng, lao động, tài sản và uy tín…  
Bảng xếp hạng này được xây dựng trên nguyên tắc khoa học, độc lập và tuân thủ các chuẩn mực xếp hạng doanh nghiệp của quốc tế.
Dịp này, Ban tổ chức cũng giới thiệu Sách trắng song ngữ “Báo cáo thường niên: Kinh tế Việt Nam 2016 - trên đường hội nhập”. Sách do Vietnam Report và nhóm chuyên gia thực hiện với nội dung nhận định những thành tựu kinh tế 2015 và dự báo về kinh tế và môi trường kinh doanh năm 2016./.
Lệ Hằng/VOV – TP HCM

Giết chị dâu họ vì nghi ngờ ngoại tình

VOV.VN - Cho rằng chị dâu họ ngoại tình với nhiều người, Sơn mang dao đến nhà đâm nhiều nhát khiến người này tử vong.

Ngày 12/1, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Thanh Sơn (30 tuổi, ngụ quận 8) về tội “Giết người”.
Theo bản cáo trạng, Sơn từng làm công cho vợ chồng anh Nguyễn Thanh Tiến và chị Lưu Ngọc Phụng (chị dâu họ của Sơn).
giet chi dau ho vi nghi ngo ngoai tinh hinh 0
Bị cáo Sơn tại tòa sơ thẩm.
Đến năm 2007, Sơn nghỉ việc và hành nghề chạy xe ôm. Thời gian này, Sơn nghe nói chị Phụng có quan hệ bất chính với một số người đàn ông nên tỏ ra tức giận và dự định sẽ giết hại. 
Khoảng 18h ngày 17/11/2014, Sơn lấy một con dao bỏ vào cốp xe rồi chạy đến nhà chị Phụng. Tới nơi, Sơn để xe ở ngoài cổng rồi đi vào trong nhà. Thấy chị Phụng đang nằm ngủ, Sơn liền lao tới đâm nhiều nhát rồi bỏ chạy ra ngoài lấy xe tẩu thoát.
Còn chị Phụng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng chết trên đường nhập viện. Ngày 20/11/2014, Sơn bị bắt khẩn cấp. Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận những gì đã làm, nhưng cho rằng bị hại đã từng dùng súng bắn vào đầu và ngực của mình nên mới trả thù. Đồng thời, Sơn cho biết không hề lấy bất cứ thứ gì trong nhà sau khi gây án. Ngoài ra, mẹ bị cáo cũng cho biết, bị cáo có vấn đề về tâm lý và có dấu hiệu tâm thần. Tại tòa, lời khai bị cáo cũng mơ hồ và bất nhất...
Trước những vấn đề trên, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung và làm rõ tình hình sức khỏe của bị cáo Sơn./.


Nguyễn Hiếu - Trọng Tín/VOV Giao thông

Việt Nam bác bỏ quan điểm sai trái của người phát ngôn BNG Trung Quốc

VOV.VN - Một lần nữa Việt Nam khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa cũng như đối với quần đảo Hoàng Sa.

Ngày 12/1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước nội dung phát biểu Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 11/1 liên quan đến việc tàu bay Trung Quốc bay ra sân bay mà Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:
viet nam bac bo quan diem sai trai cua nguoi phat ngon bng trung quoc hinh 0
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình.
“Việt Nam kiên quyết bác bỏ các quan điểm sai trái trong phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 11/1/2016. Một lần nữa, chúng tôi khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa cũng như đối với quần đảo Hoàng Sa.
Liên quan đến hoạt động bay của Trung Quốc, như đại diện Cục Hàng không Việt Nam đã nhiều lần khẳng định, cơ quan quản lý FIR Hồ Chí Minh của Việt Nam không hề nhận được bất kỳ thông báo nào của Trung Quốc về kế hoạch bay như họ nói. 
Vào ngày 30/12/2015, khi đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội thông báo cho đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam về việc Trung Quốc sẽ sử dụng tàu bay dân sự thực hiện các chuyến bay ra đá Chữ Thập, Việt Nam đã ngay lập tức phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ hành động này.
Việc Trung Quốc tuyên bố coi việc cho máy bay ra đá Chữ Thập là “các hoạt động hàng không quốc gia” thực chất là nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền phi lý của họ đối với quần đảo Trường Sa, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa. Mặt khác, việc Trung Quốc cho máy bay bay ra đá Chữ Thập cho dù là dưới bất kỳ danh nghĩa nào với cách làm như vừa qua cũng đều ảnh hưởng đến an ninh an toàn tự do hàng không ở Biển Đông; đi ngược lại các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Chicago năm 1944 về Hàng không dân dụng và các Phụ lục liên quan đến Quy tắc bay qua vùng trời quốc tế, đặc biệt là Phụ lục 2 và Phụ lục 11.
Một lần nữa, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt việc bay ra đá Chữ Thập, không có thêm các hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam, đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, an ninh an toàn tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông”./.
Nguyễn Hùng/VOV.VN

Thế giới 24h: IS giãy giụa bằng cách tấn công khủng bố tàn bạo ở Iraq

VOV.VN - Sau nhiều thất thế trên chiến trường, IS đã tổ chức nhiều vụ tấn công khủng bố với thương vong cao nhất tại Iraq trong 3 tháng qua.

1. Hôm qua (11/1), tại tỉnh Diyala, phía Đông thủ đô Baghdad, Iraq, đã xảy ra nhiều vụ tấn công khủng bố đẫm máu, khiến ít nhất 67 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
the gioi 24h: is giay giua bang cach tan cong khung bo tan bao o iraq hinh 0
Hiện trường vụ tấn công của IS tại trung tâm mua sắm Jawhara ở Baghdad. Ảnh AP.
Đây là con số thương vong trong ngày cao nhất tại quốc gia Trung Đông này trong vòng 3 tháng qua.
Vụ cuộc tấn công đẫm máu nhất diễn ra tại khu mua sắm Mall Al Jawhara, khi các tay súng xông vào bắt cóc hàng chục con tin – trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Các tay súng cũng kích nổ một chiếc xe bên ngoài khu mua sắm này, khiến nhiều người bị thương. 
Ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ tấn công này. Cảnh sát Iraq đã tiến hành giải cứu con tin, điều tra và xác minh danh tính nạn nhân.
Trong khi đó, quan chức tình báo Malaysia cho biết, IS đang huấn luyện nhiều trẻ em nước này thành các phần tử khủng bố thế hệ tiếp theo.
Truyền thông Malaysia hôm nay (12/1) dẫn thông tin từ các quan chức tình báo nước này cho biết, nhiều trẻ em Malaysia đang được huấn luyện để trở thành những chiến binh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo.

2. Máy bay ném bom Mỹ đã giội hai quả bom nặng 900kg xuống kho chứa tiền mặt của IS và phá hủy cơ sở này.
Quân đội Mỹ vừa cho biết, hôm 11/1 một máy bay chiến đấu của nước này đã thực hiện cuộc không kích phá hủy kho chứa tiền mặt của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại thành phố Mosul, Iraq.
Đây là một phần trong nỗ lực của liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu nhằm xóa sổ nguồn tài trợ cho các hoạt động của lực lượng cực đoan này.  
Trung úy Ben Tisdale, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết, kho chứa này được IS sử dụng để phân phối tiền cho các hoạt động khủng bố.
Trong khi đó, hãng tin CNN dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, máy bay ném bom đã giội hai quả bom nặng 900kg xuống kho chứa tiền mặt của IS và phá hủy cơ sở này. Ước tính số tiền bị thiêu rụi lên tới hàng triệu USD. 

3. Hôm nay (12/1), Tổng thống Myanmar Thein Sein, Tư lệnh quân đội, Tướng Min Aung Hlaing và lãnh đạo đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đối lập, bà Aung San Suu Kyi gặp hàng trăm đại diện của các nhóm vũ trang người thiểu số để thảo luận về một lệnh ngừng bắn toàn diện hơn, chấm dứt hàng thập kỷ xung đột tại nước này.
the gioi 24h: is giay giua bang cach tan cong khung bo tan bao o iraq hinh 4
Ông Thein Sein. Ảnh: BBC.
Tháng 10/2015, Tổng thống sắp mãn nhiệm Thein Sein đã ký được một thỏa thuận ngừng bắn nhưng chỉ có 8 trong số 15 nhóm vũ trang ở Myanmar tham gia tiến trình này.
Tổng thống Thein Sein gọi đây là thành tựu chính trong 4 năm cầm quyền của chính phủ bán dân sự tại nước này.
4. Một quan chức Mỹ cho biết, Mỹ và Hàn Quốc không thảo luận việc khôi phục triển khai vũ khí hạt nhân ở Hàn Quốc sau vụ thử hạt nhân mới nhất của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, vì hành động này có thể gây ra một cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm ở khu vực.
the gioi 24h: is giay giua bang cach tan cong khung bo tan bao o iraq hinh 5
Máy bay ném bom chiến lược B-52. Ảnh: PressTV.
Quan chức Mỹ giấu tên xác nhận, Mỹ và đồng minh Hàn Quốc đang thảo luận việc đưa thêm các “thiết bị chiến lựợc” của Mỹ tới bán đảo Triều Tiên nhưng chỉ là triển khai các máy bay ném bom có thể mang đầu đạn hạt nhân, chứ không phải là đưa vũ khí hạt nhân của Mỹ trở lại Hàn Quốc. Hơn nữa, việc triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Hàn Quốc có thể khiến Triều Tiên đẩy mạnh hơn nữa các nỗ lực nhằm nâng cao năng lực của chương trình hạt nhân.
5. Đô đốc Hải quân Mỹ John Richardson đã lên tiếng cảnh báo về chiến lược Hải quân mới của Nga, cũng như sự trỗi dậy của Trung Quốc.
the gioi 24h: is giay giua bang cach tan cong khung bo tan bao o iraq hinh 6
 Tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Varyag của Nga ở Địa Trung Hải. Ảnh TASS.
Sputnik News dẫn lời ông Richardson ngày 11/1 tuyên bố: “Nga vừa công bố chiến lược Hải quân mới của mình với mục tiêu cải thiện rõ rệt sức mạnh của họ. Chính vì thế, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải tìm cách đối phó với mối đe dọa đó. Chúng ta sẽ quá khinh suất nếu không làm như vậy”.
Đô đốc Richardson cho biết, trong các cuộc đối thoại với các đối tác Đông Âu ở khu vực Biển Đen và Địa Trung Hải, “các nước này đều nhận thấy rõ những thách thức từ sự trỗi dậy của Hải quân Nga”./.

Trung Hiếu/VOV.VN Tổng hợp

Sự thật về clip “hướng dẫn viên bị đánh ở phố cổ Hội An”

VOV.VN -Chủ tịch UBND thành phố Hội An khẳng định không có việc lực lượng chức năng đánh hướng dẫn viên như một dư luận lan truyền.

Mấy ngày qua, trên các mạng xã hội xuất hiện một clip về một hướng dẫn viên du lịch bị đánh tại phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. Hôm nay (12/1), UBND thành phố Hội An ra thông báo chính thức bác bỏ sự việc này.
Sáng 11/1, trên các mạng xã hội xuất hiện clip một thanh niên cãi cọ và liên tục buông lời tục tĩu với nhân viên của Đội quy tắc đô thị thành phố Hội An. Một số cư dân mạng cho rằng, thanh niên này bị lực lượng quy tắc đô thị đánh đập.
su that ve clip "huong dan vien bi danh o pho co hoi an" hinh 0
Hình ảnh từ clip
UBND thành phố Hội An khẳng định, người bị các lực lượng chức năng kiểm soát vé tham quan trong clip là ông Lê Trung Quang, 28 tuổi, trú tại K38/37, đường Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, nghề nghiệp là hướng dẫn viên du lịch quốc tế (số thẻ hướng dẫn viên: 148.151.371).
Tối ngày 10/1, ông Quang dẫn một đoàn khách 8 người Hàn Quốc vào tham quan khu phố cổ. Khi đến quầy bán vé, ông Quang được nhân viên đề nghị mua vé cho khách tham quan, nhưng ông này không chịu mua vé mà dẫn khách đi vào phố cổ qua một ngõ hẻm khác để tránh mua vé tham quan.
Sau khi phát hiện ra hành vi gian lận của hướng dẫn viên, lực lượng chức năng của thành phố Hội An đã can thiệp và yêu cầu hướng dẫn viên này phải thực hiện theo đúng Quy chế quản lý hoạt động tham quan du lịch.

Không những không hợp tác, ông Quang còn dùng những lời lẽ tục tĩu chửi mắng lực lượng chức năng. Khi Đội quy tắc gọi điện nhờ Công an phường Minh An can thiệp thì ông Quang bỏ chạy và tự vấp ngã.
Liền sau đó, ông Quang hô hoán rằng mình bị lực lượng chức năng hành hung. Nhiều người có mặt tại hiện trường đã ghi lại hình ảnh này và tung lên mạng xã hội. Công an phường Minh An đang tạm giữ thẻ hành nghề của hướng dẫn viên này. 
Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam khẳng định: “Tôi với tư cách là Chủ tịch UBND thành phố, khẳng định là không có việc lực lượng chức năng thành phố đánh hướng dẫn viên như một số dư luận thông tin. Việc xô xát ở đây là các cơ quan chức năng thành phố thực hiện chức năng kiểm tra. Rất tiếc là người được kiểm tra không phối hợp, không có thiện chí, chưa nói là có những hành vi không đạt chuẩn về văn hóa. Do vậy mà các lực lượng chức năng bắt buộc thực hiện nhiệm vụ của mình và không phải là đánh người hướng dẫn viên mà chỉ can thiệp”.
Thông báo của UBND thành phố Hội An cũng nêu rõ: “UBND thành phố sẽ không đồng ý tiếp nhận ông Lê Trung Quang hướng dẫn khách tham quan tại khu phố cổ Hội An trong thời gian tới, nếu như thành phố không nhận được phản hồi hợp tác tích cực từ ông Quang”.
Theo Đội quy tắc đô thị thành phố Hội An, năm 2015, Đội đã xử lý đến 900 trường hợp, buộc hướng dẫn viên mua gần 24.000 vé, trong đó có gần 8.500 vé dành cho du khách nước ngoài. Đồng thời, cảnh cáo, xử phạt 20 hướng dẫn viên vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch./. 
CTV Quốc Hải/VOV-Miền Trung

Hà Nội đề nghị kỷ luật một cán bộ để "lọt" tin nhân sự




Dân trí Ủy Ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội vừa đề nghị Ban Thường vụ xem xét kỷ luật một cán bộ do cung cấp tài liệu liên quan nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mê Linh nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho đảng viên không có trách nhiệm.

Ngày 12/1, tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, bà Ngô Thị Thanh Hằng – Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết thông tin, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm, kết luận đối với 1 ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy và 6 cán bộ ở đảng bộ huyện Mê Linh.
Bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội
Bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội
Theo đó, những cán bộ này đã cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mê Linh nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho đảng viên không có trách nhiệm và có cả người không phải là đảng viên từng gửi nhiều đơn thư tố cáo, thiếu tính xây dựng.
Vì vậy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã đề nghị Ban Thường vụ xem xét kỷ luật bằng hình thức cắt tất cả các chức vụ trong Đảng và bãi nhiệm đại biểu HĐND của huyện đối với vị ủy viên này.
Năm 2015, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp của Hà Nội đã kỷ luật 753 đảng viên và 7 tổ chức đảng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do một bộ phận đảng viên lợi dụng chức vụ và những sơ hở của cơ chế, chính sách để trục lợi.
Quang Phong

Số phận bi thương của diễn viên đóng vai thằng Bờm

Phải chăng, diễn viên Nguyễn Hoàng Hiệp đã mang cuộc đời bi thương của chính mình vào thân phận thằng Bờm.

Bộ phim Thằng Bờm của đạo diễn Lê Đức Tiến được làm gần 30 năm về trước, vào năm 1987. Đây là bộ phim đánh dấu cuộc hội ngộ duyên dáng của các gương mặt điện ảnh đáng nhớ gần 30 năm về trước là NSND Trịnh Thịnh (ông Bờm), NSND Trần Tiến (thầy đồ), NSƯT Lê Vân (vợ Bờm) và Nguyễn Hoàng Hiệp (Bờm), Trọng Phan (bố Bờm)... 
so phan bi thuong cua dien vien dong vai thang bom hinh 0
Hoàng Hiệp vào vai thằng Bờm năm 1987.
Trong phim, Bờm tuy ngốc dại nhưng may mắn lại có cô vợ không những xinh đẹp mà còn rất thông minh. Ông nội Bờm dạy học thầy không tày học vợ, bởi thế nên vợ là người đỡ cho Bờm khá nhiều những trò đùa có phần ác của dân làng khi cố tình chọc ghẹo một người ngu ngơ như Bờm.
Tuổi Trẻ miêu tả Bờm của Hoàng Hiệp rất đáng yêu, luôn mơ ước về một tương lai tốt đẹp: được võng lọng ngựa xe, áo gấm về làng, được trân trọng, được yêu quý. Bờm rất cầu thị: học bố, học ông nội, học bố vợ và học cả vợ. Bờm rất lương thiện: Phú ông xin đổi nào trâu nào bò, nào gỗ lim, nào ao sâu cá mè nhưng Bờm khẳng khái: tự tôi cũng sẽ có, tự tôi sẽ làm được. Nhưng rồi Bờm chỉ học được ba chữ và cho rằng như thế đã là đủ. Bờm vội vã đeo tay nải đi làm thầy thuốc, mang lưng vốn của vợ đi buôn, gánh lều chõng đi giành giải trạng nguyên.
Tất nhiên Bờm sẽ làm hỏng tất cả. Bệnh nhân đuổi đánh thầy lang Bờm. Người làng bên lừa bán đàn vịt trời cho anh lái buôn ngẩn ngơ. Gánh lều chõng cháy tan... Chẳng giấc mơ nào có thật nếu không có con đường đi. Chẳng thành công nào đến mà không phải đổ mồ hôi cho học tập, cho trải nghiệm.
Đầu phim, tam đại đồng đường nhà Bờm hể hả “cả họ nhà mình khôn” giữa sân vườn tan nát bởi chính bàn tay ông chặt, bố chặt, con chặt. Cuối phim, ông nội và bố Bờm vác cáng cõng Bờm về, diễn nốt tấn tuồng “võng lọng ngựa xe”, và khóc: “Cả nhà mình, Bờm vẫn hoàn Bờm mà thôi”. Chính là lúc nhà Bờm đã bắt đầu khôn ra.
so phan bi thuong cua dien vien dong vai thang bom hinh 1
Thằng Bờm đánh dấu tên tuổi của Hoàng Hiệp.
Nhưng phải chăng khi Bờm khôn ra thì bi kịch của Nguyễn Hoàng Hiệp bắt đầu.
Nguyễn Hoàng Hiệp, chàng trai Hà Nội một thời từng là diễn viên tuấn tú, khôi ngô của điện ảnh và sân khấu Việt, cùng lứa với thế hệ Phương Thanh. Anh diễn không nhiều nhưng vai nào anh diễn thì đều có thể nói là "lên đồng". Và thằng Bờm trong bộ phim cùng tên là một vai diễn như vậy. Anh đã diễn như thể anh là Bờm và Bờm chính là hiện thân của anh. Thằng Bờm đã "ám" vào Hoàng Hiệp.
Sau bộ phim Thằng Bờm, gần 10 năm sau, Hoàng Hiệp mới lại tỏa sáng trong bộ phim Anh sẽ về. Và anh cũng lại vào vai một người không bình thường, một anh lính bị ảnh hưởng tâm thần sau chiến tranh. Bộ phim này được làm lại từ vở kịch Anh ấy không cô đơn gây tiếng vang và xúc động lớn trong dư luận cách đây hơn 20 năm.
Kể về một anh bộ đội bị ảnh hưởng tâm thần, không thể nhớ nổi người thân, quê quán. Được một gia đình ở Hà Nội cưu mang, chăm sóc, anh bộ đội đã tìm được quê hương và người thân... Hoàng Hiệp đã xuất sắc khi vào vai anh bộ đội điên. Từ ánh mắt ngây dại, nụ cười ngây ngô, cử chỉ điên dại... đều làm người xem gai người. Một nhà phê bình điện ảnh khi đó đã nhận xét: "Không có Hoàng Hiệp, bộ phim này có lẽ... đổ".


Nhưng, bi kịch là Hoàng Hiệp đã mang cái ngây ngô của Bờm, cái điên của anh bộ đội ra cả ngoài đời thực. Hoàng Hiệp đã không thoát ra được những vai diễn của chính mình, lúc nào anh cũng nghĩ mình là Bờm. "Bờm" Hoàng Hiệp uống rượu, "Bờm" Hoàng Hiệp đi lang thang... Vợ Hoàng Hiệp, một diễn viên cải lương tài sắc, đã yêu thương Hoàng Hiệp hết lòng nhưng cuối cùng cũng đã phải đem con bỏ đi tìm hạnh phúc khác. "Bờm" Hoàng Hiệp như dòng suối hết nguồn. Hoàng Hiệp thành Bờm thật.
Rồi, Hoàng Hiệp về với cõi hư vô... cũng đã vài năm rồi.
"Thằng Bờm Nguyễn Hoàng Hiệp hiện lên, tay cầm cái quạt mo vung vẩy và nụ cười trong sáng, hắn vừa đi vừa nghêu ngao: “Thằng Bờm có cái quạt mo, phú ông xin đổi ba bò chín trâu..." (trích Ký ức về Người nghệ sĩ điên trong tùy bút của Đặng Hà My)./.
Theo Gia đình & Xã hội

Triều Tiên doạ tấn công Mỹ bằng bom H nếu bị chèn ép


Triều Tiên mới đây thông báo đã thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch (bom H), và doạ sẽ dùng tấn công Mỹ nếu bị "chèn ép" - Ảnh minh hoạ: AFP

Triều Tiên mới đây thông báo đã thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch (bom H), và doạ sẽ dùng tấn công Mỹ nếu bị "chèn ép" - Ảnh minh hoạ: AFP


Ngày 12.1, Triều Tiên đã đưa ra lời đe dọa rằng sẵn sàng dùng bom H (bom nhiệt hạch) tấn công vào nước Mỹ, tiêu diệt cả quốc gia mà Bình Nhưỡng gọi là kẻ thù.
Hãng thông tấn KCNA của nhà nước Triều Tiên cho hay vụ thử hạt nhân của Triều Tiên hồi tuần trước mà Bình Nhưỡng tuyên bố là thành công đã giúp nước này tự tin với việc bom H đang phát triển có thể sử dụng cho các tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân được thu nhỏ.
KCNA còn cho biết các nhà khoa học và chuyên gia về hạt nhân của Triều Tiên đang trong tình thần “quyết tâm rất cao” sẵn sàng cho nổ bom H và “quét sạch” toàn bộ nước Mỹ nếu Triều Tiên bị Mỹ đe dọa, theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc.
Nhiều nước phản đối vụ thử bom H của Triều Tiên hôm 6.1, cũng là vụ thử hạt nhân thứ 4 của nước này trong vòng 10 năm qua, gọi đó là mối đe dọa an ninh không chỉ cho khu vực mà cả thế giới. Bình Nhưỡng phủ nhận các cáo buộc này và xem vụ thử của mình là hành động tự vệ, không vì mục đích đe dọa hay khiêu khích bất kỳ quốc gia nào.
Hàn Quốc cho biết sẽ buộc Triều Tiên phải “trả giá” cho vụ khiêu khích hạt nhân, trong khi Mỹ khẳng định cam kết bảo vệ đồng minh Hàn Quốc trước mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Washington cũng đang tìm các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng sau vụ thử bom H.
Minh Quang

Bỏ đi sau khi va quẹt xe làm người khác tử nạn

12/01/2016 16:22

(NLĐO) – Bị một người đàn ông va quẹt xe máy, chị Tuyền ngã xuống đường, bị xe container cán chết ngay sau đó. Người đàn ông này đã bỏ đi ngay sau khi xảy ra tai nạn.

Lúc 7 giờ sáng 12-1, chị Lê Thị Thanh Tuyền (quê Cần Thơ) chạy xe máy BKS 65L- 08245 trên tỉnh lộ 743 đoạn qua phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khi chị bật đèn xi nhan sang đường đã va chạm với một người đàn ông chạy xe máy. Sau va chạm, chị Tuyền bị ngã xuống đường.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn chết người sau khi xảy ra va quẹt xe máy
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn chết người sau khi xảy ra va quẹt xe máy
Cùng lúc này, xe container BKS 51C – 715.74 (chưa rõ danh tính tài xế) không thắng kịp đã lao tới cán qua khiến chị Tuyền chết tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy, xe container và thi thể nạn nhân nằm trong phần đường xe máy. Người va chạm xe máy với chị Tuyền trước đó đã rời khỏi hiện trường.

Tin-ảnh: N. Phú

"Người thép Muay Thái" tiếp tục hạ knock-out "cao thủ Trung Quốc"

Sau khi giành chiến thắng thuyết phục trước tài năng trẻ Trung Quốc, "Người thép Muay Thái" thêm một lần "xát muối" vào nỗi đau của người Trung Quốc ngay trên đất của họ. Trận đấu diễn ra vào 9/1/2016 tại nhà thi đấu Oriental Sports Center, Thượng Hải.
Trước là "Đệ nhất Thiếu Lâm" Yi Long và bây giờ tới lượt tài năng trẻ đang lên của kicboxing Trung Quốc Lin Hainan nhận "trái đắng" trước Buakaw.
Hình ảnh Người thép Muay Thái tiếp tục hạ knock-out cao thủ Trung Quốc số 1

Dù có thành tích thi đấu khá tốt với 27 thắng, 12 thua (13 thắng knock-out) ở kicboxing, dù vậy so với Buakaw thành tích 265 thắng, 43 thua, 12 hòa (69 knockout) nhưng tay đấm 22 tuổi Liu Hainan vẫn quá lép vế trước Buakaw. Ảnh: Kunlun Fight

Trận đấu diễn ra hết sức hấp dẫn, dù khá lép vế trước Buakaw nhưng sức trẻ và sự nhiệt huyết của tay đấm nước chủ nhà giúp anh chiếm nhiều ưu thế trong hiệp 1, với những cú đấm và đá chất lượng. Dù vậy, "Người thép" cho thấy bản lĩnh thượng thừa và sức chịu đòn đáng nể, anh bình tĩnh đáp trả sòng phẳng và chiếm lại thế thượng phong ngay sau đó.
Sự cân bằng chỉ đến ở 2 hiệp chính, bước sang hiệp thứ 3 Bukaw hoàn toàn lấn lướt, anh knock-out đối thủ bằng một loạt những cú đấm mạnh mẽ khiến Lin Hainan ngã gục ra sàn. Người Trung Quốc đã quá hiểu về Buakaw, tay đấm có rất nhiều biệt danh đáng sợ như "Người thép", "Đứa con của quỷ"... Vào tháng 6 năm ngoái, tay đấm người Thái từng khiến cả giới võ thuật Trung Quốc "ngả mũ" thán phục sau khi giành chiến thắng trước "Đệ nhất Thiếu Lâm" Yi Long.
Đức Hòa (tổng hợp)Nguồn : Người đưa tin

Trần Lập: Các bạn có thể ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi xe lăn

(iHay) Nghệ sĩ Trần Lập đã không xuất hiện tại buổi họp báo chương trình Bức tường và những người bạn (diễn ra vào chiều 12.1 tại Hà Nội) vì lý do sức khỏe.

>> Trần Lập: 'Chỉ như là mơ, ngủ dậy sẽ hết thôi'
>> Con gái út Kim Loan cố đi hát để kiếm tiền chữa ung thư cho mẹ
Trần Lập: Các bạn có thể ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi xe lăn - ảnh 1
Mới cách đây 2 tuần, Trần Lập còn đến chung vui với nhóm nhạc Microwave trong buổi ra mắt album của nhóm. Nhưng hôm nay, anh đã không đến tham dự buổi họp báo chương trình mà các thành viên trong ban nhạc Bức Tường và những người bạn tổ chức để “tiếp lửa” trong hành trình chống lại căn bệnh ung thư của anh.
Qua đoạn video ngắn mà những người bạn của Trần Lập ghi lại, vị thủ lĩnh của ban nhạc Bức Tường chia sẻ, anh vẫn đang xạ trị tại Bệnh viện K (Tân Triều). Sau khi phẫu thuật trực tràng và xạ trị, Trần Lập gặp phải phản ứng phụ: anh bị đau nhiều ở vùng bụng.
Một trong những phản ứng phụ khác của việc điều trị là một chân của anh bị nổi rất nhiều hạch, chèn vào các dây thần kinh. Điều đó có thể khiến Trần Lập sẽ phải ngồi xe lăn khi lên sân khấu biểu diễn. “Các bạn có thể ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi trên xe lăn. Tôi cũng không biết làm sao nữa. Cảm ơn anh chị em nghệ sĩ đã “chia lửa” cho tôi”, nghệ sĩ Trần Lập chia sẻ.
Vào tháng 10, thông tin nghệ sĩ Trần Lập mắc ung thư đã khiến cho công chúng và giới văn nghệ sĩ bị “sốc”. Một thời gian ngắn sau đó, những người thân, những người anh em, những người bạn, những người đồng nghiệp… của Trần Lập, trong đó có đạo diễn Phạm Hoàng Nam, nhạc sĩ Quốc Trung, nhạc sĩ Thanh Phương, MC Anh Tuấn, nghệ sĩ kịch câm Việt Dũng… đã nghĩ rằng cần làm việc gì đó để “tiếp lửa” cho Trần Lập. Họ đã quyết định thực hiện một liveshow để Trần Lập lại được sống với rock và cũng là để mọi người có dịp ủng hộ về mặt vật chất cho anh chữa trị.
Không dừng lại ở đó, liveshow này còn hướng tới việc truyền đi những bức thông điệp về sự sẻ chia, tình yêu thương, lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, và góp tiếng nói cảnh báo “đại dịch ung thư”. “Đó không chỉ là sự chia sẻ trong giới nghệ sĩ, mà chúng tôi mong muốn chương trình còn có thể tác động đến cộng đồng. Trong show diễn này, điều quan trọng là mang đến cảm xúc lay động trái tim mọi người, để chúng ta hướng đến những tình cảm đẹp trong cuộc sống”, nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ.
Nghệ sĩ kịch câm Việt Dũng, người anh em kết nghĩa của nghệ sĩ Trần Lập đã không kìm được xúc động: “Tôi nguyện là viên gạch trong bức tường để che chắn cho em nó. Tôi có hỏi ê-kíp mổ và bác sĩ điều trị và tôi biết mình cần phải làm gì”. Ông cho biết thêm: “Tình trạng sức khỏe của Trần Lập đang ở mức nguy cấp rồi”.
Trần Lập: Các bạn có thể ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi xe lăn - ảnh 2Trần Lập và những thành viên trong ban nhạc Bức tường
Nghệ sĩ Trần Tuấn Hùng, thành viên trong nhóm Bức Tường đã trở thành người đại diện “bất đắc dĩ” của ban nhạc này để phát biểu (vị trí này trước đây thường được giao cho Trần Lập - PV). “Tôi mong đây chỉ là một lần duy nhất nhất tôi phải ngồi ở vị trí này. Lần sau anh ấy sẽ trở lại”, nghệ sĩ Tuấn Hùng nói. Anh chia sẻ: “Chúng tôi muốn đi cùng nhau, chơi nhạc với nhau đến khi không còn sức lực nữa thì thôi. Cuộc đời của Trần Lập đã dành tình cảm trọn vẹn cho âm nhạc”.
Ca sĩ Thanh Lam, Hồng Nhung, Hà Trần, Tùng Dương, Siu Black, Tuấn Hưng, Mai Quốc Việt, Hà Okio, Tuấn Khanh, Dương Hoàng Yến, Y Garia sẽ tham gia liveshow này và tất cả đều không nhận tiền thù lao.
Nhạc sĩ Quốc Trung cho biết, nhiều nghệ sĩ ngỏ ý xin phép được tham gia và được hát ca khúc của mình, nhưng đã bị từ chối, bởi chương trình phải được đi theo kịch bản xuyên suốt và tạo nên một bữa tiệc âm nhạc đúng nghĩa.
Không chỉ là những người bạn, những người đồng nghiệp, MC Anh Tuấn và nghệ sĩ Trần Lập còn trong nhóm chơi motor. Trước khi liveshow diễn ra, những người bạn trong nhóm motor của hai nghệ sĩ sẽ đi qua các tuyến phố Tràng Tiền, Bà Triệu, phố Huế, Tràng Thi… và kết thúc tại phố Giảng Võ, cũng là nơi chương trình diễn ra, để truyền thông điệp “Chống ung thư”.
Chương trình Bức tường và những người bạn sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 16.1 tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ (Hà Nội).
Ngọc An

Nga tấn công 1.100 mục tiêu khủng bố ở Syria




Dân trí Các cuộc không kích của Nga tập trung vào các cơ sở hạ tầng, khai thác và chế xuất dầu khí, trại huấn luyện, căn cứ chỉ huy của các nhóm khủng bố ở Syria, đặc biệt ở 2 thành trì là Raqqa và Palmyra.

Nga tấn công hơn 1.000 mục tiêu ở Syria kể từ đầu tháng (Video: RT) Hãng tin RT ngày 11/1 dẫn lời Cục trưởng Cục tác chiến trực thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, Trung tướng Sergei Rudskoy cho biết kể từ đầu năm 2016, nghĩa là từ đầu tháng này, không quân Nga đã tấn công 1.100 mục tiêu khủng bố ở Syria.
“Không quân Nga yểm trợ các lực lượng yêu nước chống khủng bố quốc tế ở Syria. Chiến đấu cơ của chúng tôi đã giáng đòn tấn công yểm trợ 11 nhóm đối lập dân chủ với quân số lên tới hơn 7.000 người”, ông Rudskoy cho biết tại cuộc họp báo diễn ra ngày 11/1.
Ông Rudskoy cho biết thêm, các lực lượng này đã giành ưu thế trên tất cả các mặt trận nhờ các cuộc không kích đã gây thiệt hại đáng kể về nhân lực và trang thiết bị (đối với các tổ chức khủng bố).
Ông Rudskoy nhấn mạnh, các cuộc tấn công giáng vào cơ sở hạ tầng, khai thác và chế xuất dầu khí, căn cứ chỉ huy và kho vũ khí để làm giảm khả năng chiến đấu của các nhóm khủng bố và hỗ trợ trực tiếp cho quân đội Syria, cũng như các lực lượng khác trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Nga công bố video tấn công các mục tiêu khủng bố tại Syria (Video: RT)
"Trong tháng 12/2015, Không quân Nga đã giúp đánh bật IS và các nhóm khủng bố khác ở 134 thành phố và thị trấn, và trong những ngày đầu tiên của năm mới có thêm 19 khu dân cư được giải phóng. Thành công lớn nhất đã đạt được ở các tỉnh Aleppo, Latakia, Hama, Homs và Raqqa", Trung tướng Sergey Rudskoy nói.  Đặc biệt, 2 thủ lĩnh khủng bố là Bashar Mohamed al-Qatur và Mohamed Ismael đã bị tiêu diệt.
Tuy nhiên, ông Rudskoy cũng cho biết, hoạt động chống khủng bố ở Syria vẫn gặp trở ngại bởi Thổ Nhĩ Kỳ không muốn cắt nguồn tiếp tế của IS.
Nga bắt đầu chiến dịch không kích ở Syria vào ngày 30/9/2015 theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar Assad. Phương Tây kể từ đó cáo buộc Nga không kích các lực lượng nổi dậy chống chính quyền Assad. Tuy nhiên, Nga phủ nhận cáo buộc này cũng như các cáo buộc cho rằng các cuộc không kích của Nga khiến dân thường thiệt mạng.

Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ được thi công sớm 5 ngày


  • 2.2k



Thay vì bắt đầu thi công vào ngày 26/1, đường hoa Nguyễn Huệ được thực hiện sớm hơn 5 ngày so với dự kiến.
Ngày 12/1, đại diện Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) cho biết, UBND TP HCM  đã đồng ý thay đổi ngày thi công Đường hoa Tết Bính Thân 2016.
Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ được thi công sớm 5 ngày
Phối cảnh đường hoa Tết Bình Thân 2016. Ảnh: Saigontourist.
Theo đó, đường hoa chính thức thi công vào ngày 21/1 đến ngày 5/2 (từ 12 – 27 tháng Chạp). Đơn vị thực hiện đường hoa sẽ sẽ nhận bàn giao mặt bằng sáng ngày 20/1.
Như vậy, đường hoa Tết Bính Thân 2016 sẽ được thi công sớm hơn 5 ngày so với thời gian thi công được phê duyệt trước đó.
Đường hoa Tết Bính Thân 2016 dài 720 m trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, từ quảng trường Hồ Chí Minh (trước trụ sở UBND TP) đến giao lộ Tôn Đức Thắng. Với chủ đề "TP HCM: hòa bình, hội nhập và phát triển", đường hoa chính thức phục vụ người dân tham quan, vui chơi trong 8 ngày Tết, từ 19h ngày 5/2 đến khuya 12/2 (từ tối 27 tháng Chạp đến khuya mùng 5 tháng Giêng).
Bên cạnh đường hoa, các đơn vị ở thành phố sẽ trang trí, chiếu sáng nghệ thuật phố đi bộ Nguyễn Huệ  phục vụ Tết Nguyên đán từ 27/1 đến 20/2.
Ba tuyến đường khác là Ngô Đức Kế, Mạc Thị Bưởi và Đồng Khởi sẽ được tổ chức đường sách kết nối với đường hoa.

Phối cảnh đường hoa Tết Bính Thân ở Sài Gòn

Đường hoa Tết Bính Thân 2016 được thể hiện theo chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Hòa bình, Thịnh vượng và Phát triển” dài hơn 700 m ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Trường Nguyên
Minh Phương

BẢN TIN ATGT: Xe máy 'kẹp' 4 đụng xe tải, 3 cô gái tử vong

TPO - Người phụ nữ chết thảm dưới gầm container; Xe máy tông nhau vỡ “tung tóe”, 5 người thương vong; Xe máy 'kẹp 4' đụng xe tải, ba cô gái tử vong... là những tin về giao thông đáng chú ý hôm nay.
Người phụ nữ chết thảm dưới gầm container. Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 7h, ngày 12/1, trên đường ĐT 743 (khu phố 2, phường An Phú, Thuận An, tỉnh Bình Dương).   
BẢN TIN ATGT: Xe máy 'kẹp' 4 đụng xe tải, 3 cô gái tử vong - ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn.
Thời điểm trên, chị Lê Thị Thanh Tuyền (quê Cần Thơ) điều khiển xe máy BKS 65L1 – 08245 băng ngang đường ĐT 743 thì va chạm với một xe máy khác khiến chị Tuyền văng ra đường. Đúng lúc đó một chiếc container mang biển số 51C – 715.74 chạy đến và cán qua người chị Tuyền khiến chị tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)

Xe máy tông nhau vỡ “tung tóe”, 5 người thương vong. Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 20h50 ngày 11/1, tại phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, An Giang. 
BẢN TIN ATGT: Xe máy 'kẹp' 4 đụng xe tải, 3 cô gái tử vong - ảnh 2Hiện trường vụ tai nạn.
Vào thời gian trên, Trần Hữu Thắng, sinh năm 1999, trú tại xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, An Giang điều khiển xe máy biển kiểm soát 67H8 – 4464 chở Mai Quốc Sử, sinh năm 1999. Khi đến khu vực nói trên, xe của Thắng 'đấu đầu' xe máy BKS 67M9-7343 do anh Đỗ Minh Quyên (SN 1977, quê Thanh Hóa, tạm trú thành phố Long Xuyên) chở vợ là chị Liêu Thị Hiền (sinh năm 1983) và con là Liêu Đỗ Tiến Đạt (sinh năm 2012). Cú đâm mạnh đã khiến anh Quyên tử vong tại bệnh viện, cháu Đạt, anh Sử và Thắng đang trong tình trạng nguy kịch. Chị Hiền bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)

Xe container "nuốt" xe máy, 1 người tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h ngày 11/1, tại khu vực cầu vượt ngã 4 Vũng Tàu, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 
BẢN TIN ATGT: Xe máy 'kẹp' 4 đụng xe tải, 3 cô gái tử vong - ảnh 3Hiện trường vụ tai nạn.
Theo thông tin trên báo Công an TPHCM, vào thời điểm trên, anh Phạm Văn Vinh (SN 1977, quê Thanh Hóa) điều khiển xe máy BKS: 60H2 - 6854 lưu thông trên quốc lộ 51, hướng từ Vũng Tàu về Biên Hòa. Đến địa điểm trên, xe của anh Vinh bị xe đầu kéo container BKS: 60C - 207.92 do tài xế Lê Bảo Chánh (SN 1984, quê An Giang) điều khiển chạy cùng chiều tông trúng. Anh Vinh và xe máy bị cuốn vào gầm, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Xe máy 'kẹp' 4 đụng xe tải, ba thiếu nữ tử vong. Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào 22h30 ngày 10/1, tại ngã tư giao giữa đường phía Tây tỉnh và quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
BẢN TIN ATGT: Xe máy 'kẹp' 4 đụng xe tải, 3 cô gái tử vong - ảnh 4Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. 
Thông tin trên báo Bình Định cho biết, thời điểm trên, ô tô tải BKS 91C-083.90 do ông Ngô Chí Dũng, 43 tuổi, ở thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đắk Pơ, Gia Lai điều khiển lưu thông trên QL1 khi đến địa điểm trên va chạm với xe máy BKS 77X2 - 7662 do chị Trương Thị Ngân, 18 tuổi, ở thôn Tân Thành 2, xã Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn) điều khiển chở 3 người khác gồm Trần Thị Minh Hiếu, Nguyễn Thị Vy (cùng 18 tuổi, ở thôn Thiện Chánh, xã Tam Quan Bắc) và Đinh Châu Thúy Ngọc (19 tuổi, ở thôn Dĩnh Thạnh, xã Tam Quan Bắc).
Cú va chạm mạnh khiến chị Hiếu chết tại chỗ, chị Ngọc và Ngân chết trên đường đi cấp cứu. Chị Vy bị chấn thương sọ não, gãy chân phải, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Hai xe tải chở công nhân đâm nhau, 54 người thương vong. Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 6h hôm nay (12/1) tại huyện Kong Pisei, tỉnh Kampong Speu, thuộc Campuchia . 
BẢN TIN ATGT: Xe máy 'kẹp' 4 đụng xe tải, 3 cô gái tử vong - ảnh 5Ảnh minh họa.
Thời điểm trên, hai chiếc xe tải chở các công nhân may tới nhà máy thì bất ngờ tông vào nhau khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương. (Xem chi tiết)

[VIDEO] Xe buýt mất lái lao lên vỉa hè cán người đi bộ
Đoạn video quay lại cảnh chiếc xe buýt sau khi mất lái đã va chạm với ô tô con sau đó lao thẳng lên vỉa hè, đâm đổ cây và cán phải người đi bộ. May mắn là nạn nhân chỉ bị thương. Sự việc xảy ra tại State of Pernambuco, Brazil.

Bắt nửa tấn mỳ chính, nước mắm giả thương hiệu nổi tiếng giữa Thủ đô

Hơn 500 kg mỳ chính (bột ngọt) dởm được thu mua từ Trung Quốc cùng hàng trăm vỏ chai nước mắm, bột giặt…do đối tượng làm giả được phát hiện.

Tin nhanh từ Đội chống hàng giả - Phòng cảnh sát kinh tế (PC46-Công an TP Hà Nội): Đơn vị này vừa phối hợp triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, nước mắm giả cực lớn trên địa bàn huyện Thanh Oai (Hà Nội).
  Bắt nửa tấn mỳ chính, nước mắm giả thương hiệu nổi tiếng giữa Thủ đô - Ảnh 1
Hàng trăm gói mỳ chính, bột ngọt giả được phát hiện.
Cơ quan công an cũng đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Lập (sinh năm 1966, trú tại Xóm Liên Thành, thôn Mã Kiều, xã Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Lập bị bắt quả tang đang vận chuyển bột ngọt giả và tàng trữ dây chuyền cũng như sản phẩm sản xuất hàng giả tại nhà riêng.
Theo đó, vào khoảng 18 giờ ngày 10/1, tại khu vực đê sông Đáy (địa phận xã Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội), Tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát kinh tế (Đội chống hàng giả) phối hợp cùng Phòng bảo vệ chính trị 2 (Công an TP Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra đối tượng Phạm Văn Lập khi đang vận chuyển 2 bao tải dứa trên xe máy biển kiểm soát 33K7-8476 có nhiều dấu hiệu nghi vấn.
  Bắt nửa tấn mỳ chính, nước mắm giả thương hiệu nổi tiếng giữa Thủ đô - Ảnh 2
Những gói mỳ chính, bột ngọt mang thương hiệu Ajino-moto nhưng thực chất là giả rất khó để phân biệt.
Khám xét tại chỗ, tổ công tác phát hiện 205 gói bột ngọt nhãn hiệu Ajino-moto và Miwon. Kiểm tra sản phẩm trên, đại diện nhãn hàng Ajino-moto khẳng định, số bột ngọt trên là hàng giả, không phải do công ty sản xuất, phân phối trên thị trường.
Xác định hành vi của đối tượng, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng tại xóm Liên Thành (thôn Mã Kiều, xã Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội) và phát hiện, thu giữ hàng trăm gói bột ngọt nhãn hiệu Ajino-moto và Miwon cùng hàng trăm gói bột giặt Omo, Surf đã thành phẩm.
Theo đại diện của Đội chống hàng giả - Phòng cảnh sát kinh tế (PC46-Công an TP Hà Nội): đối tượng thu mua bột ngọt Trung Quốc (thu giữ tại nhà Lập 500kg) với giá thành rẻ cùng vỏ bao bì các sản phẩm (thu giữ 4000 vỏ bao bì các loại) sau đó dùng máy dán nhiệt cùng một số công cụ khác để làm giả sản phẩm một cách tinh vi. Người tiêu dùng nếu không cảnh giác có thể mua phải các sản phẩm này tại các cửa hàng tạp hóa.
  Bắt nửa tấn mỳ chính, nước mắm giả thương hiệu nổi tiếng giữa Thủ đô - Ảnh 3
Những chai nước mắm và vỏ bột giặt để làm giả.
Ngoài làm giả bột ngọt, bột giặt, đối tượng Lập nhiều khả năng còn sản xuất cả nước mắm giả. Khám xét "hang ổ" của Lập, lực lượng chức năng còn thu giữ hàng trăm vỏ, nắp chai nước mắm Chinsu, Nam Ngư đã qua sử dụng do đối tượng thu mua về.
Mở rộng vụ án, cơ quan công an phát hiện hàng nhái của Lập đã được “phổ cập” ở nhiều cửa hàng tạp hóa nằm trên địa bàn huyện Ứng Hòa, Chương Mỹ, Mỹ Đức (Hà Nội).


20 tấn hàng không rõ nguồn gốc bị tạm giữ tại bến Phà Đen
Khoảng 19h20' ngày 11/1, Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm-Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (Công an Thành phố Hà Nội) đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) tiến hành kiểm tra kho bãi tại cửa khẩu Cảng Phà Đen (thuộc địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện 2 xe ôtô tải loại đang có dấu hiệu nhập hàng hóa nhập lậu.
Qua kiểm đếm ban đầu, ước tính số lượng hàng hóa chất lên mỗi xe tải vào khoảng 10 tấn. Các loại hàng hóa trên các xe rất đa dạng, có nhã mác cho thấy hàng do nước ngoài sản xuất.
Làm việc với tổ công tác, cả 2 lái xe Trân Văn Quang (sinh năm 1986, quê quán Hưng Lợi, Hưng Nguyên, Nghệ An) và lái xe Lê Trung Kiên (sinh năm 1974, quê quán Thành phố Vinh, Nghệ An) đều không thể đưa ra đầy đủ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Kiên và Quang khai: nhận lái thuê cho nhà xe Thu Phúc (Khối 1, Hồng Sơn, thành phố Vinh, Nghệ An).
Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, đưa 2 xe tải biển kiểm soát 37C-12702 và 37C-12953 kèm theo khoảng 20 tấn hàng hóa cùng các đối tượng về trụ sở để làm rõ hành vi, xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Nhất Nam

Vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng: Hiệu trưởng "đau xót"

“Tôi quá bức xúc và đau xót khi thấy 4 nữ sinh vây 1 em nữ sinh đánh như vậy” – hiệu trưởng ngôi trường xảy ra vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng nói.


 
Những ngày nay, trên mạng xã hội đang xôn xao vì clip nữ sinh bị đánh hội đồng dã man. Qua xác minh, vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng quay clip xảy ra ở trường THCS Trần Phú, TP. Huế vào ngày 28/12/2015, khi học sinh khối 7 vừa thi xong buổi thi thứ 3 học kỳ 1.
Trong khi các giáo viên lấy bài thi xuống tầng dưới nộp và kiểm tra thì trên tầng 3, 4 nữ sinh gồm Nguyễn Thị Xuân N. (lớp 7/4), Phạm Thị Hoài L. (lớp 7/4), Nguyễn Trần Mỹ D. (7/1), Nguyễn Ngọc Như Q. (lớp 7/2) đã vây em N.T.H.H. (lớp 7/1) và đánh tới tấp.
Vu nu sinh lop 7 bi danh hoi dong: Hieu truong
Vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng quay clip xảy ra vào ngày 28/12/2015 tại trường THCS Trần Phú, TP Huế. Ảnh cắt từ clip
Các nữ sinh đánh bạn dã man khi liên tục đánh đấm vào vùng đầu của em H khiến nạn nhân ngã dúi xuông đất và liên tục van xin. Vây quanh đám nữ sinh đánh bạn túi bụi có khoảng gần chục học sinh vô cảm đứng cười nói hay không có động thái gì can ngăn, và 1 nữ sinh quay bằng điện thoại di động lại sự việc trên.
Chia sẻ với báo Thanh Niên về ký ức kinh hoàng, nạn nhân H. tâm sự: “Các bạn nói nếu méc với thầy cô hay Giám hiệu thì sẽ bị đánh tiếp nên em không dám báo. Khi đó, em bị đau và bầm tím một ít trên người. Với lại, các bạn khác nhìn, nên em cũng xấu hổ. Sau đó, em có bị các bạn đánh thêm 2 lần nữa. Nhưng các bạn dọa nên em không báo với ai cả”.
Được biết sau vụ việc, em H. – nữ sinh bị đánh hội đồng dã man bị chảy máu mũi, máu miệng, may không bị chấn thương đầu, và vẫn đi thi tiếp được ở buổi thi cuối. Qua xác định thì em Nguyễn Thị Xuân N. là người chủ chòm đánh, nguyên nhân là do mâu thuẫn trong chuyện cá nhân của các em.
Vu nu sinh lop 7 bi danh hoi dong: Hieu truong
Nữ sinh bị đánh hội đồng dã man, ngã gục xuống đất dù đã hết lời van xin. Ảnh cắt từ clip
Trao đổi với báo Dân Trí
về vụ việc clip nữ sinh bị đánh hội đồng đang gây ‘bão’, bà Trương Thị Thái Hằng, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú cho biết, khi nhận được tin báo từ học sinh, nhà trường không biết có clip quay lại. Sau đó ban giám hiệu trường đã tìm ra 4 nữ sinh trên và báo công an phường, Phòng GD-ĐT TP. Huế, phụ huynh nữ sinh bị đánh và phụ huynh 4 nữ sinh đánh bạn. Nhà trường đã buộc 4 nữ sinh trên viết kiểm điểm và cam đoan không tái phạm.
Tuy nhiên vài hôm sau đó, khi có clip nữ sinh đánh bạn dã man xuất hiện trên mạng và 1 học sinh gửi tin nhắn cho cô Hằng vào xem. “Tâm trạng tôi lúc đó thấy quá khủng khiếp, tôi run cả người và không ngờ có sự việc nặng như vậy” – bà Hằng nói.
Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng hơn những gì nhà trường biết, ban Giám hiệu đã mời nhóm học sinh liên quan đến vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng và giáo viên chủ nhiệm lên làm việc. Đến ngày 11/01, nhà trường cùng học sinh, phụ huynh, công an làm việc thêm một lần nữa để thống nhất hướng giải quyết. Nhà trường đã kỷ luật những học sinh đánh H. bằng việc hạ bậc hạnh kiểm, làm vệ sinh sau giờ học. Đồng thời, theo dõi thái độ của các em.
“Ngày hôm qua (11/1), các em đã bắt tay xin lỗi N.T.H.H; cam kết không đánh bạn nữa. Phụ huynh em N.T.H.H cũng đã cho qua vụ việc. Phía nhà trường rất đau lòng khi biết chuyện. Nhưng nếu đuổi học các em thì các em biết làm gì, cuộc đời sẽ ra sao. Nhà trường vẫn đang theo dõi từng ngày để giáo dục các em. Hiện tại, các em đã đi học bình thường”, bà Hằng nói.
Trong khi đó, phát biểu về clip nữ sinh bị đánh hội đồng dã man với báo Dân Trí vào ngày 12/1, ông Phan Nam, Trưởng Phòng GD-ĐT TP. Huế cho biết trong chiều cùng ngày sẽ có buổi họp cùng Ban giám hiệu trường THCS Trần Phú và các giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách, ban đại diện cha mẹ hội học sinh trường để xử lý nghiêm việc này.
“Tôi đã run khi xem đoạn clip nữ sinh bị đánh hội đồng này. Các nữ sinh này đã chửi bới và đánh bạn quá dữ. Quan điểm của Phòng sẽ xử lý nghiêm khắc, đồng thời thông báo cho các trường để có cách giáo dục học sinh không có bạo lực” – ông Nam cho ý kiến.
Theo Chất lượng Việt Nam

Người Việt sắm 245.000 xe ô tô năm 2015

Thị trường ô tô Việt Nam tăng tới 55% trong năm 2015 vừa qua, với gần 245.000 xe bán ra.

Kinh tế tăng trưởng cao, nhu cầu ô tô cho sản xuất và tiêu dùng tăng cao, trong khi các chính sách thuế tương đối ổn định được cho là những nguyên nhân chính giúp thị trường ô tô Việt Nam lập kỷ lục mới về doanh số một cách ngoạn mục trong năm 2015.
Thị trường ô tô Việt Nam năm 2015 tăng trưởng ngoạn mục, lập kỷ lục mới về doanh số
Thị trường ô tô Việt Nam năm 2015 tăng trưởng ngoạn mục, lập kỷ lục mới về doanh số
Theo số liệu thống kê được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố ngày 11/1, doanh số bán của toàn thị trường ô tô Việt Nam (gồm cả xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu nguyên chiếc) năm 2015 đạt 244.914 xe, tăng 55% so với năm 2014 và bỏ xa kỷ lục cũ (khoảng 160.000 xe năm 2009). Như vậy, thị trường ô tô Việt Nam đã tăng gấp 2,7 lần chỉ trong 3 năm qua, từ mức hơn 92.000 xe của năm 2012.
Tính theo phân khúc, xe du lịch tăng 44% đạt 143.392 xe; xe thương mại tăng 74% đạt 89.327 xe và xe chuyên dụng tăng 105% đạt 12.195 xe. Nếu tính theo nguồn gốc, xe sản xuất lắp ráp trong nước năm qua đạt 173.040 xe, tăng 48% so với năm trước; xe nhập khẩu đạt 71.874 xe, tăng 74% so với năm 2014. Trường hợp tính theo thành viên VAMA, các doanh nghiệp thành viên VAMA bán 208.568 xe, tăng 56% so với năm trước; các thành viên ngoài VAMA bán gần 40.000 xe còn lại, trong đó đứng đầu là thương hiệu Hyundai do Hyundai Thành Công lắp ráp và nhập khẩu nguyên chiếc.
Doanh số bán từng tháng và cả năm 2015, tính theo nguồn gốc xe
Doanh số bán từng tháng và cả năm 2015, tính theo nguồn gốc xe
Tính theo từng thành viên VAMA có công khai số liệu bán hàng, sự tăng trưởng như vũ bão của Trường Hải (Thaco) không chỉ giúp doanh nghiệp này tiếp tục dẫn đầu ở doanh số cộng dồn mà còn tạo khoảng cách rất lớn với đơn vị đứng thứ hai, dù chỉ mới là năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu thị trường.
Mazda3 dẫn đầu phân khúc C ngoạn mục

Cụ thể, năm qua Thaco bán ra tới 80.421 xe các loại, tăng đúng 90% so với năm trước đó. Trong số này mảng xe du lịch với các thương hiệu Kia, Mazda, Peugeot đều tăng trưởng rất ngoạn mục để tạo ra một thế lực có thể cạnh tranh ngang ngửa với những thương hiệu dẫn đầu thị trường. Với 21.310 xe bán ra, Kia đứng đầu với mức tăng tương đương mức tăng chung 90% của Thaco; trong khi Mazda tăng mạnh hơn với tỷ lệ 116%, đạt 20.359 xe; Peugeot có doanh số gấp hơn 5 lần năm trước, dù mức tuyệt đối vẫn khiêm tốn ở trên 540 xe. Các mức tăng trưởng ấn tượng này nhờ hàng loạt sự bùng nổ của các mẫu xe Kia như Morning, Rio, K3, Sorento, Sedona…, các mẫu xe Mazda như Mazda3, CX-5, Mazda2, BT-50, Mazda6; xe Peugeot như 3008, 508…
Toyota Vios vẫn là xe du lịch bán chạy nhất VAMA

Vẫn đứng thứ hai về doanh số và đứng đầu về xe du lịch nhưng vị trí của Toyota đang có sự đe dọa nghiêm trọng khi thương hiệu xe Nhật chỉ đạt 50.285 xe bán ra trong năm 2015 vừa qua, tăng 23% so với năm trước – mức tăng chưa bằng một nửa mức tăng chung toàn thị trường. Dù mẫu xe chủ lực Vios lập kỷ lục mới về doanh số cho riêng mình và vẫn dẫn đầu VAMA nhưng nhiều mẫu xe khác như Corolla Altis hay Camry lại không được như kỳ vọng.
Vị trí thứ 3 khá vững chắc của Ford được duy trì khi liên doanh xe Mỹ đạt mức tăng 48% để đạt 20.740 xe bán ra, mức kỷ lục ấn tượng trong dịp kỷ niệm 20 năm có mặt tại Việt Nam. 3 mũi chủ công là Ranger, Transit và EcoSport giúp Ford lập kỷ lục mới tại Việt Nam, trong đó Ranger tăng ngoạn mục nhất, hai tháng cuối năm vươn lên dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam.


Honda City được làm mới
Honda City được làm mới
Ngoại trừ mẫu Odyssey mới chỉ trưng bày, Honda không có xe hoàn toàn mới trong năm qua. Tuy nhiên nỗ lực làm mới mẫu xe nhỏ City với trang bị nhiều hơn, giá chỉ tăng nhẹ, đã góp phần không nhỏ giúp Honda đứng ở vị trí thứ 4 cả về doanh nghiệp (sau Thaco, Toyota, Ford) và về thương hiệu xe du lịch (sau Toyota, Kia, Mazda) trong VAMA năm qua, với mức tăng 28%, đạt 8.312 xe bán ra.
Sau nhiều năm đầu tư cho việc hoàn thiện hệ thống, GM đã có được mức tăng trưởng ấn tượng 43%, đạt 7.345 xe bán ra trong năm qua. Cruze và Spark (gồm cả xe Van) là hai mẫu xe chủ lực tạo ra mức tăng cao của GM trong năm qua, trong khi mẫu xe mới Colorado được kỳ vọng sẽ khả quan hơn trong năm 2016 này.
Với chính sách “chỉ nhập” để đảm bảo sự tồn tại và tối đa hóa lợi nhuận, Mitsubishi đã đi đúng xu hướng của thị trường nên đã đạt mức tăng tới 80% so với năm trước với 4.145 xe bán ra. Doanh số bán các mẫu xe Mitsubishi dàn khá đều, với hơn 900- 1.000 xe mỗi mẫu Pajero Sport , Triton và Attrage, gần 700 xe với Mirage và 550 xe với Outlander Sport.Cùng đạt khoảng 5.900 xe bán ra nhưng các thương hiệu có xe tải là chủ đạo như Suzuki và Hino có mức tăng tương ứng 34% và 114% so với năm 2014. Nhu cầu phục vụ sản xuất tăng cao, đặc biệt ảnh hưởng bởi chính sách siết chặt tải trọng, đã khiến nhiều mẫu xe tải rơi vào tình trạng cháy hàng trong năm qua.
Về phần mình, Lexus có mức tăng trưởng ngoạn mục với mức tăng tới 150% so với năm trước, đạt 961 xe bán ra. Sự xuất hiện của đại lý thứ hai và là đại lý đầu tiên tại khu vực phía Bắc – Lexus Thăng Long- đã góp phần quan trọng giúp Lexus thăng hoa. Ngay trong năm đầu xuất hiện, doanh số bán của đại lý này đã vượt qua đại lý Lexus Sài Gòn.Ở mảng xe sang thuộc VAMA, sự đa dạng mẫu xe mới đã giúp Mercedes có được mức tăng tới 55%, đạt 4.361 xe bán ra trong năm 2015 vừa qua. Trong số này, các mẫu xe du lịch, xe thể thao đa dụng chiếm đại đa số với gần 3.600 xe bán ra, còn lại xe tải với gần 800 xe./.
Theo VnMedia 

Vingroup tài trợ 30 tỷ đồng cho sinh viên tài năng ĐH Kinh tế Quốc dân

VOV.VN -Vingroup công bố quỹ học bổng tài năng trẻ trị giá 30 tỷ đồng dành cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ngày 12/1/2016 tại Hà Nội, Tập đoàn Vingroup và Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân đã chính thức ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và tuyển dụng. Ngay trong lễ Ký kết, hai bên đã công bố ra mắt Quỹ Học bổng tài năng trẻ Vingroup trị giá 30 tỷ đồng, dành cho sinh viên Đại học Kinh Tế Quốc Dân.
vingroup tai tro 30 ty dong cho sinh vien tai nang dh kinh te quoc dan hinh 0
Tập đoàn Vingroup và trường ĐH Kinh tế Quốc dân ký Thỏa thuận hợp tác 
Nhằm phát huy thế mạnh mỗi bên, Tập đoàn Vingroup và trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã ký kết Thỏa thuận hợp tác, cùng hướng đến sự phát triển bền vững trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và tuyển dụng. Trong đó, mục tiêu trọng tâm của Thỏa thuận hợp tác là gắn kết đào tạo lý thuyết với ứng dụng thực hành, chuẩn bị đội ngũ nhân lực trẻ “thực học, thực làm”, có trải nghiệm thực tế trước khi tốt nghiệp.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Tập đoàn Vingroup đã công bố Quỹ Học bổng tài năng trẻ Vingroup trị giá 30 tỷ đồng dành cho sinh viên hai năm cuối, có thành tích học tập xuất sắc, có tố chất khởi nghiệp hoặc là sinh viên nghèo vượt khó của trường ĐH Kinh tế Quốc dân.
vingroup tai tro 30 ty dong cho sinh vien tai nang dh kinh te quoc dan hinh 1
 Công bố quỹ học bổng tài năng trẻ trị giá 30 tỷ đồng dành cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Các sinh viên nhận học bổng sẽ được Vingroup tài trợ học phí học tập tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân, đồng thời được tham gia vào dự án Phát triển tài năng trẻ Vingroup với cơ hội thực hành, cọ xát thực tế kinh doanh và tiếp xúc với môi trường làm việc chuyên nghiệp, tốc độ, hiệu quả tại các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái đa dạng của Tập đoàn.  
Chương trình đào tạo “có địa chỉ” đầu tiên giữa một trường đại học kinh tế hàng đầu Việt Nam và một tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam này đảm bảo cho sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng làm việc thực tế, định hướng nghề nghiệp rõ ràng và khả năng thích ứng cao với môi trường doanh nghiệp.
Thông qua Quỹ Học bổng tài năng trẻ Vingroup, sinh viên vừa được trao bằng tốt nghiệp Đại học của ĐH Kinh tế Quốc dân, vừa được trao chứng chỉ “thực hành” ở Vingroup.
Việc Vingroup tham gia vào quá trình đào tạo sinh viên của trường ĐH Kinh tế Quốc Dân nằm trong xu thế đang được Chính phủ khuyến khích nhằm rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tế, góp phần giảm thiểu sự lãng phí nguồn lực quốc gia khi tỷ lệ thất nghiệp của lao động tốt nghiệp đại học, cao học đang có chiều hướng gia tăng.
Đây chính là mục tiêu quan trọng nhất, mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc mà Tập đoàn Vingroup hướng tới trong Thỏa thuận. Việc đầu tư vào yếu tố con người cũng nằm trong chiến lược tạo nguồn cán bộ lâu dài cho Vingroup nói riêng, đồng thời góp phần đào tạo nguồn nhân sự chất lượng cao cho xã hội.
Song song với thỏa thuận này, Tập đoàn Vingroup cũng mong muốn xây dựng một Trường Đại học quốc tế trong tương lai, có đối tác là một trong các trường hàng đầu thế giới với chất lượng đột phá ở Việt Nam.
Với việc ký thỏa thuận hợp tác với một trong những trường Đại học hàng đầu Việt Nam, Tập đoàn Vingroup đã thể hiện cam kết lâu dài trong lĩnh vực giáo dục, cũng như tầm nhìn chiến lược và nhân văn, góp phần thực hiện sứ mệnh “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt”./.

PV/VOV.VN 
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32