MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 216

(ĐC sưu tầm trên NET)

Biểu quyết danh sách đề cử nhân sự chủ chốt với số phiếu rất tập trung

VOV.VN -BCH Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua nhân sự đề cử bổ sung một số đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XI thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khoá XII.

Sau 3 ngày làm việc, chiều 13/01, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã bế mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị.
Sau đây là toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương 14:
 Thưa các đồng chí Trung ương,
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thật sự dân chủ và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
bieu quyet danh sach de cu nhan su chu chot voi so phieu rat tap trung hinh 0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
1. Hội nghị đã tập trung thảo luận, thống nhất cao về chủ trương ký kết, phê duyệt Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) theo quy định của pháp luật về ký kết, tham gia các điều ước quốc tế. Ban Chấp hành Trung ương đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của Bộ Chính trị, đã kịp thời, chủ động đưa ra các mục tiêu, nguyên tắc lớn để định hướng các nội dung đàm phán ngay từ đầu, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình đàm phán. Trung ương cũng biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao của Ban cán sự đảng Chính phủ, của các cơ quan có liên quan và trực tiếp là Đoàn Đàm phán Chính phủ đã nghiêm túc tiến hành đàm phán đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.
Trung ương khẳng định, cơ hội mà Hiệp định TPP đem lại cho nước ta là rất lớn, nhưng thách thức, khó khăn cũng không nhỏ. Tuy nhiên, các thách thức này đã được nhận diện và với kinh nghiệm của 30 năm đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế, với sự nỗ lực, sáng tạo và quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta tự tin về khả năng vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội do Hiệp định TPP mang lại để phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.
Ban Chấp hành Trung ương giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo Đoàn Đàm phán tiếp tục cùng các bên tham gia TPP hoàn tất các thủ tục và chính thức ký kết Hiệp định vào đầu tháng 02-2016. Giao Bộ Chính trị chỉ đạo công tác chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn Hiệp định theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có Hiệp định TPP và chỉ đạo Chính phủ xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện.
2. Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua nhân sự đề cử bổ sung một số đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XI thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khoá XII; nhân sự là Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khoá XII và danh sách đề cử các đồng chí ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khoá XII với số phiếu rất tập trung.
Ban Chấp hành Trung ương cũng đã thảo luận và thống nhất cao với Tờ trình của Bộ Chính trị về dự kiến Danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời, yêu cầu Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương, nghiêm túc rà soát toàn bộ các khâu chuẩn bị phục vụ Đại hội, để bảo đảm Đại hội thành công.
Thưa các đồng chí,
Hội nghị của chúng ta đã thành công rất tốt đẹp; công việc chuẩn bị cho Đại hội XII của Đảng đã cơ bản được hoàn tất theo đúng mục tiêu, yêu cầu và kế hoạch đề ra.
bieu quyet danh sach de cu nhan su chu chot voi so phieu rat tap trung hinh 1
Hội nghị Trung ương lần thứ 14
Chỉ còn đúng một tuần nữa Đại hội sẽ chính thức khai mạc. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội. Tôi đề nghị các đồng chí Trung ương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và kết quả tốt đẹp của Hội nghị Trung ương lần này, nghiêm túc thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị, lãnh đạo toàn Đảng khẩn trương hoàn tất các công việc còn lại và mang tinh thần này vào Đại hội để tiến hành Đại hội toàn quốc lần thứ XII thành công rực rỡ, đáp ứng được lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân.
Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.
Nhân dịp đầu năm mới 2016 và chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Bính Thân, tôi chúc các đồng chí và gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn./.
Vũ Duy/VOV

Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thu Huyền - Ngọc Tuấn - Trần NamCập nhật 21:47 ngày 13/01/2016

Chủ tịch nước gặp mặt thân mật các đại biểu của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp các đại biểu đại diện cho hơn 62.000 hội viên của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhân dịp đầu năm mới.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Viêt Nam trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng đã có nhiều đóng góp vào nền kinh tế nước nhà; đồng thời có sự phát triển mạnh mẽ, nhiều thương hiệu mới được hình thành, nhiều công ăn việc làm mới được tạo ra cho người lao động.
Tuy nhiên, Chủ tịch nước đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cần đẩy mạnh các hoạt động để hỗ trợ các thành viên trong tham khảo kinh nghiệm quốc tế; hỗ trợ đào tạo cho các doanh nghiệp kiến thức về hội nhập, cũng như tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, xúc tiến thương mại và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa.
Chủ tịch nước cũng đề nghị hiệp hội cần chú trọng kết nối với các Bộ, ban, ngành cũng như các đối tác trong và ngoài nước để thúc đẩy phát triển công nghiệp phụ trợ cũng như nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, bảo vệ thương hiệu trong nước. Qua đó, giúp hiệp hội tăng cường năng lực và nâng cao vai trò, vị thế của mình trong cộng đồng doanh nghiệp cũng như với các đối tác trong và ngoài nước.
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng với nhiều khó khăn và thách thức, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phải phấn đấu, nỗ lực hết mình cùng giúp đỡ, hỗ trợ nhau vươn lên để ngày càng phát triển lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Xe container trốn trạm thu phí đường 5, phá nát tỉnh lộ


Do phí đường bộ tăng gấp đôi nên nhiều tài xế đi vòng, tránh quốc lộ đoạn qua Hưng Yên. Đường hỏng, Nhà nước thất thu còn người dân phải sống cùng tiếng ồn và khói bụi.
Duy Hiếu - Mạnh Thắng

Bình luận (24)


  • An Ho
    Phí đường cao quá. Họ phải đành làm vậy thôi
  • Bác Sĩ Haivl
    Phạt nặng các tài xế này cho chừa, tải trọng đường tỉnh thông thường khoảng 8T mà toàn xe tải nặng đi vào. Số tiền để làm lại mặt đường gấp nhiều lần so với số tiền né trạm, vừa thất thu vừa tốn chi phí sửa chữa lại vừa nguy cơ xảy ra tai nạn
    • dũng đam mê
      Bạn phải đứng trên hoàn cảnh của họ chứ. Nếu như bạn cũng làm vậy thôi
  • Trần Thanh Huyền
    Các bác ở cao phải nghe nỗi khổ bên vận tải. Vận tải chưa năm nào khó khăn như năm nay, hàng ít, xe nhiều, cước down thấp khủng khiếp, chi phí thì cao, phí đường bộ tăng gấp đôi nếu không làm vậy thì khó sống lắm ạ.
  • Võ Chí Đại
    Chạy đến nổi banh đường hết rồi chứng tỏ không phải là mới đây, chạy ầm ầm như vậy chính quyền không biết, tỉnh không biết, chẳng lể xã không biết,cấp nhỏ nhỏ hơn không biết, giao thông ở đâu sao không xuống đường đầy cát bụi đó mà đứng...
  • đức huyền
    Đi ra đường động tý phạt. Giờ muốn giảm giá cước cạnh tranh với nhau. Phí đường tăng tiền luật tăng. Tiền công nhân tăng. Giá dầu chỉ la 1 phần nhỏ trong vận chuyển hàng hóa. Chịu thiệt là dân đen.

Cháy lớn thiêu rụi xe tại gara ôtô tư nhân ở Văn Quán, Hà Nội

Vào khoảng 10 giờ 30 phút đã xảy ra một vụ cháy lớn tại một gara ôtô tư nhân ở chợ Xanh thuộc khu đô thị Văn Quán (Hà Đông).
Theo lời những người dân tại đây cho biết, vào thời điểm trên họ bỗng nhiên thấy lửa và khói đen bốc lên bao trùm cả gara ôtô này.

​Chỉ khoảng 30 phút sau, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ khu vực khoảng 500 mét vuông của gara. Được biết gara này rộng khoảng 2.000 mét vuông.

 chay lon thieu rui xe tai gara oto tu nhan o van quan, ha noi hinh 0

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, nơi phát hỏa bắt nguồn từ khu vực xưởng sơn của gara này. Một chiếc ôtô đang sơn dở bị thiêu rụi, toàn bộ hệ thống trang thiết bị xung quanh cũng bị cháy đen.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy. Đến khoảng 11 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản đã được khống chế nhưng vẫn còn nhiều khu vực lửa cháy âm ỉ.
Lực lượng cứu hỏa vẫn đang tiếp tục phun nước để làm mát ngăn chặn đám cháy bùng phát trở lại.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ./.
Theo Vietnamplus

Trung Quốc lại lớn giọng về bay thử đến đá Chữ Thập


    Bắc Kinh hôm nay ngang nhiên bác bỏ phản đối của Philippines về các chuyến bay thử nghiệm gần đây của Trung Quốc tới đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi. Ảnh: MFA
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi. Ảnh: MFA

    “Trung Quốc được hưởng quyền tự do hàng không ở Biển Đông như các nước khác”, Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay.
    Ông Hồng lớn tiếng cho rằng, bản chất của chuyến bay thử nghiệm của Trung Quốc tới đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là “chuyên nghiệp, có tính kỹ thuật và dân dụng”. Ông này cũng nói thêm là các chuyến bay đang được thực hiện vì “lợi ích cộng đồng”.
    Trả lời câu hỏi khác liên quan tới kế hoạch phát hành trái phiếu của Philippines nằm hỗ trợ quá trình hiện đại hóa quân sự, phát ngôn viên Trung Quốc lớn giọng kêu gọi các nước liên quan “không quay ngược bánh xe lịch sử” và “cần hành động hơn nữa vì hòa bình và ổn định trong khu vực”.
    Hôm 11/1, Quốc hội Philippines yêu cầu chính phủ nghiên cứu đề xuất ban hành 150 tỷ peso (3,2 tỷ USD) trái phiếu để tài trợ cho kế hoạch hiện đại hóa quân sự lâu dài nhằm bảo đảm bảo lực lượng chiến lược của nước này ở Biển Đông.
    Ngày 13/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines, ông Charles Jose, nói với các phóng viên rằng Manila đã chính thức phản đối các chuyến bay thử nghiệm gần đây của Trung Quốc tới đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ông Jose cho biết các chuyến bay thử nghiệm là "hành động khiêu khích", ảnh hưởng đến tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.
    Philippines ngày 8/1 đã triệu đại diện đại sứ quán Trung Quốc để trao công hàm phản đối việc Bắc Kinh thực hiện các chuyến bay thử nghiệm tới đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
    Trước đó, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario từng lên tiếng quan ngại và nhận định rằng, việc Trung Quốc đáp máy bay xuống đường băng trên đá Chữ Thập ở Biển Đông có thể dẫn tới tuyên bố vùng nhận dạng phòng không (ADIZ).
    Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 11/1, Trung Quốc lớn giọng tuyên bố không cần phải thông báo về các chuyến bay đến đá Chữ Thập. Chiều 12/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định Việt Nam kiên quyết bác bỏ các quan điểm sai trái trong phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
    Ông Bình nhấn mạnh Việt Nam kiên quyết yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động tương tự, không có thêm những hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, tôn trọng các quy định liên quan của luật pháp quốc tế, không có những hành động làm mở rộng và phức tạp hơn tranh chấp.

    Philippines lên án Trung Quốc điều phi cơ ra đá Chữ Thập

    Philippines triệu đại diện đại sứ quán Trung Quốc để trao công hàm phản đối việc Bắc Kinh thực hiện các chuyến bay thử nghiệm tới đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa.
    Hải Anh

    Bộ Ngoại giao: đang điều tra thủ phạm đâm chìm tàu cá ở Hoàng Sa

    Liên quan đến vụ tàu cá Bình Định bị tàu nước ngoài đâm chìm trên biển Hoàng Sa ngày 9/1, Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Lý Quốc Tuấn cho biết vụ việc đang được các cơ quan Việt Nam xác minh, điều tra thủ phạm. 
    Thông tin được VTV, báo Lao động, Vietnamnet đăng tải.
    Ngày 13/1, trả lời câu hỏi của báo chí đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về việc tàu cá của tỉnh Bình Định bị đâm chìm ngày 9/1 vừa qua, Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Lý Quốc Tuấn ngày 13/1, cho biết: vụ việc đang được các cơ quan Việt Nam xác minh, điều tra thủ phạm.
    "Dù trong bất kỳ tình huống nào, việc tàu của bất cứ nước nào gây ra vụ việc trên mà bỏ đi, không tổ chức cứu nạn cho thường dân là đáng lên án, kể cả từ góc độ pháp lý lẫn nhân đạo. Các cơ quan chức năng Việt Nam đang tích cực liên lạc với các ngư dân bị nạn cũng như các cơ quan quốc tế và những nước liên quan để điều tra thủ phạm", ông Tuấn nhấn mạnh.
    Về các ngư dân gặp nạn, ông Tuấn cho biết, hiện toàn bộ ngư dân Việt Nam đã được cứu và đưa vào bờ.
    Cục trưởng Cục Lãnh sự: đây là đường hàng hải quốc tế đông đúc, do vậy, đề nghị ngư dân Việt Nam trong khi làm ăn trên biển cần hết sức cảnh giác, đề phòng các trường hợp tương tự xảy ra. Trước đó, báo Thanh niên đưa tin, tối 9/1, Văn phòng Thường trực BCH Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Bình Định cho biết lúc 14h ngày 9/1, tàu cá BĐ 95207 TS đang hành nghề câu cá ngừ bị tàu 1 vận tải nước ngoài (chưa rõ số hiệu) đâm trúng rồi bỏ chạy ở vùng biển có tọa độ 16033’N – 113044’E, cách đảo Lin Côn (Quần đảo Hoàng Sa) khoảng 60 hải lý về phía Đông Nam.
    Tàu cá BĐ 95207 TS (công suất 610CV) do ông Phạm Tiết (ở xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 8 thuyền viên.
    Ngay sau khi nhận được tin, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Bình Định đã đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, Chi cục Thủy sản tỉnh, Radio Quy Nhơn tìm kiếm và thông báo cho các tàu đang hoạt động trong khu vực biết để hỗ tàu bị nạn.
    Đến 17h 30 phút cùng ngày, 8 ngư dân trên tàu bị nạn đã lên tàu BĐ 97370TS của ông Nguyễn Minh Thi (xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, cùng đội đi biển) cứu sống an toàn.
    H.Minh (tổng hợp)
    Nguồn : Người đưa tin

    Tin nóng trong ngày: Bắt hơn chục tiếp viên massage kích dục cho khách

    VOV.VN - Bất ngờ kiểm tra 2 điểm massage, trinh sát phát hiện tại 18 phòng, các tiếp viên đang massage kích dục theo yêu cầu của khách

    ** Sau một thời gian theo dõi, vào khoảng 15h, ngày 12/1, hàng chục trinh sát hình sự công an TP.Biên Hòa bất ngờ kiểm tra 2 địa điểm massage của Công ty TNHH.MTV massage Hoàng Diễm tại khu phố 3, phường Tân Hiệp.
    Tại đây, các trinh sát đã phát hiện cả 2 điểm với 18 phòng đang có nhân viên nữ tiến hành massage kích dục cho khách. Bước đầu làm việc với cơ quan công an, các nhân viên và đại diện chủ cơ sở là bà Lưu Thị Thu Diễm khai nhận tất cả đều thực hiện việc kích dục tại phòng khi khách có yêu cầu.


    ** Liên quan đến vụ án hai luật sư của Đoàn luật sư Hà Nội bị hành hung vào đầu tháng 11/2015, luật sư Lê Luân, đoàn Luật sư Hà Nội, một trong hai luật sư bị hành hung cho biết, anh sẽ tiếp tục yêu cầu cơ quan điều tra Công an Hà Nội điều tra tiếp theo quy định của pháp luật về vụ án này.
    Theo luật sư Lê Luân, trong vụ án này vẫn còn nhiều vấn đề cần phải làm sáng tỏ, trong đó có việc đề nghị làm rõ động cơ, kẻ chủ mưu, xúi giục và việc bị cướp 1 điện thoại di động trị giá 5 triệu đồng mà có người dân khẳng định có hai kẻ trong đám hành hung luật sư đã lấy. Luật sư Luân yêu cầu làm rõ tại sao có 8 kẻ hành hung, chỉ khởi tố 7 kẻ.


    ** Ngày 12/1, nguồn tin riêng của VTC News cho biết, Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với công an huyện Con Cuông bắt giữ 4 đối tượng đang tham gia đánh bạc. 
    Một trong số đó là ông Nguyễn Thành Sơn - Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. 


    ** Chiều 12/1, Phòng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ, khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Diệu (43 tuổi), cầm đầu băng nhóm chuyên trộm cắp giày thành phẩm nhãn hiệu Nike do Công ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam sản xuất. 
    Băng nhóm của Diệu gồm: Phan Công Thịnh (28 tuổi), Trần Thị Lan (39 tuổi, cùng quê ở Nghệ An) và Nguyễn Hoàng Đạt (45 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, xảy ra tại Công ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam (Khu chế xuất Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM).
    Cụ thể, Diệu là công nhân trong xưởng sản xuất giày của công ty, đã chỉ đạo đàn em trộm cắp và trực tiếp đứng ra thương lượng, bán giày trộm được cho Nguyễn Hoàng Đạt. Còn Lan là trưởng chuyền 3 của công ty, có nhiệm vụ nhận chỉ tiêu, chỉ đạo công nhân sản xuất, giao nhận giày thành phẩm và trực tiếp lấy giày để Diệu cho đàn em vận chuyển ra ngoài tiêu thụ.
    Đạt là người đứng ra thu mua và bán lại cho các shop. Bằng cách tổ chức cho nhiều công nhân tham gia lấy cắp, nên số lượng giày mỗi ngày bị mất lên đến hàng trăm đôi.


    ** Sáng 13/1, TAND Hà Nội đưa Vadim Sott Benderman (SN 1970, quốc tịch Canada) ra xét xử tội Dâm ô đối với trẻ em. Phiên tòa được xử kín. Theo đó, HĐXX tuyên phạt Ben 4 năm tù giam.
    Ben nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 4/6/2014. Ben tham gia dạy tiếng Anh tại Trung tâm Clever Learn Vietnam (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và chơi nhạc tại quán The Doors Café (phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
    Trong khoảng thời từ cuối năm 2014 đến ngày 17/6/2015, theo thường lệ sau 0h các ngày trong tuần, Ben thường đi đến khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội rủ rê các cháu là nam giới sống lang thang có độ tuổi từ 14-16 tuổi đưa về phòng trọ ngủ qua đêm và thực hiện hành vi dâm ô đối với các cháu. Sau mỗi lần dâm ô đối với các cháu Ben cho các cháu từ 200.000 đồng – 300.000 đồng.

    PV/VOV.VN (Tổng hợp)

    Triệt phá băng nhóm trộm cắp giày hiệu, tiêu thụ khắp cả nước




    Dân trí Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an cho biết vừa triệt phá thành công 1 băng nhóm trộm cắp giày hiệu quy mô lớn và tiêu thụ trên khắp cả nước.

    Hiện C45 đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Diệu (43 tuổi); Phan Công Thịnh (28 tuổi); Trần Thị Lan (39 tuổi, cùng quê Nghệ An) và Nguyễn Hoàng Đạt (45 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Trong đó, Diệu được xác định là nghi can cầm đầu băng nhóm này.
    Nguyễn Thị Diệu (trái) và Nguyễn Hoàng Đạt
    Nguyễn Thị Diệu (trái) và Nguyễn Hoàng Đạt
    Trước đó bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phòng 5 - C45 đã bắt quả tang Thịnh đem gần chục đôi giày hiệu Nike ra khỏi nhà máy ở KCX Linh Trung, quận Thủ Đức. Qua đấu tranh, Thịnh đã khai nhận ra các đồng bọn là Diệu, Lan và Đạt.
    Khám xét nơi ở của các đối tượng trên, công an phát hiện và thu giữ hàng ngàn đôi giày Nike mà các đối tượng này trộm được.
    Tại cơ quan công an, Diệu khai nhận, là công nhân trong xưởng sản xuất giày của công ty Freetrend Industrial Việt Nam đóng trên địa bàn quận Thủ Đức, TPHCM. Quá trình làm việc, Diệu đã chỉ đạo đàn em trộm cắp giày của công ty để mang đi bán.
    Đường dây của Diệu trộm cắp và tiêu thụ giày rất tinh vi, chuyên nghiệp, đã hoạt động nhiều năm nay. Các đối tượng mỗi ngày lấy từ 1-3 đôi giày và bỏ trong bao nilon hoặc hộp giấy cất giấu ở những nơi kín đáo như gầm cầu thang, nhà vệ sinh. Sau đó có đối tượng khác sẽ đến vị trí cất giấu lấy giày đem ra khỏi cổng công ty và đưa về 1 điểm tập kết ở TX Dĩ An, Bình Dương.
    Nguyễn Hoàng Đạt là người đứng ra thu mua giày của băng nhóm này và bán lại cho các chủ shop ở TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng.
    Hiện C45 đang mở rộng điều tra.
    Đình Thảo

    Lại phát hiện “vật thể lạ” rơi tại Tuyên Quang




    Dân trí Tối qua (12/1), trên địa bàn thôn Pù Đồn, xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, người dân lại phát hiện thêm một “vật thể lạ” hình cầu giống như các vật thể trước đó đã rơi tại xã Tân Mỹ của Tuyên Quang và tỉnh Yên Bái.




    
Vật thể lạ rơi tại Tuyên Quang tối qua, 12/1. (Ảnh CTV cung cấp)
    "Vật thể lạ" rơi tại Tuyên Quang tối qua, 12/1. (Ảnh CTV cung cấp)

    Trao đổi với phóng viên, ông Ma Đình Lượng - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) xác nhận, vào khoảng 18h tối qua (12/1), người dân thôn Pù Đồn đã phát hiện một “vật thể lạ” rơi tại khu vực đất của gia đình ông Ma Văn Thắng ở thôn Pù Đồn.
    Ngay sau đó, người dân đã báo về chính quyền xã và địa phương đã báo cáo lãnh đạo huyện cũng như Ban chỉ huy quân sự huyện cùng các cơ quan chức năng khác để tiến hành kiểm tra, làm rõ.
    Ngay trong tối qua, lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành kiểm tra, xác minh. Theo ghi nhận ban đầu, “vật thể lạ” này có hình cầu, giống với một số “vật thể lạ” đã rơi hôm 2/1 ở xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) và trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

    
Vết lõm sâu để lại trên mặt đất sau khi khối cầu lạ được cơ quan chức năng đưa về nghiên cứu. (Ảnh do CTV cung cấp).
    Vết lõm sâu để lại trên mặt đất sau khi khối cầu lạ được cơ quan chức năng đưa về nghiên cứu. (Ảnh do CTV cung cấp).

    Dù đã từng có "vật thể lạ" rơi trước đó nhưng tối qua, rất đông người dân địa phương vẫn kéo nhau đi xem vật thể này. Người dân cho biết khối cầu này có đường kính khoảng 50cm.
    Hiện “vật thể lạ” nói trên đang được cơ quan chức năng của huyện Chiêm Hóa thu giữ, tiếp tục làm rõ.
    Nguyễn Dương

    Bộ Ngoại giao: đang điều tra thủ phạm đâm chìm tàu cá ở Hoàng Sa

    Liên quan đến vụ tàu cá Bình Định bị tàu nước ngoài đâm chìm trên biển Hoàng Sa ngày 9/1, Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Lý Quốc Tuấn cho biết vụ việc đang được các cơ quan Việt Nam xác minh, điều tra thủ phạm. 
    Thông tin được VTV, báo Lao động, Vietnamnet đăng tải.
    Ngày 13/1, trả lời câu hỏi của báo chí đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về việc tàu cá của tỉnh Bình Định bị đâm chìm ngày 9/1 vừa qua, Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Lý Quốc Tuấn ngày 13/1, cho biết: vụ việc đang được các cơ quan Việt Nam xác minh, điều tra thủ phạm.
    "Dù trong bất kỳ tình huống nào, việc tàu của bất cứ nước nào gây ra vụ việc trên mà bỏ đi, không tổ chức cứu nạn cho thường dân là đáng lên án, kể cả từ góc độ pháp lý lẫn nhân đạo. Các cơ quan chức năng Việt Nam đang tích cực liên lạc với các ngư dân bị nạn cũng như các cơ quan quốc tế và những nước liên quan để điều tra thủ phạm", ông Tuấn nhấn mạnh.
    Về các ngư dân gặp nạn, ông Tuấn cho biết, hiện toàn bộ ngư dân Việt Nam đã được cứu và đưa vào bờ.
    Cục trưởng Cục Lãnh sự: đây là đường hàng hải quốc tế đông đúc, do vậy, đề nghị ngư dân Việt Nam trong khi làm ăn trên biển cần hết sức cảnh giác, đề phòng các trường hợp tương tự xảy ra. Trước đó, báo Thanh niên đưa tin, tối 9/1, Văn phòng Thường trực BCH Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Bình Định cho biết lúc 14h ngày 9/1, tàu cá BĐ 95207 TS đang hành nghề câu cá ngừ bị tàu 1 vận tải nước ngoài (chưa rõ số hiệu) đâm trúng rồi bỏ chạy ở vùng biển có tọa độ 16033’N – 113044’E, cách đảo Lin Côn (Quần đảo Hoàng Sa) khoảng 60 hải lý về phía Đông Nam.
    Tàu cá BĐ 95207 TS (công suất 610CV) do ông Phạm Tiết (ở xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 8 thuyền viên.
    Ngay sau khi nhận được tin, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Bình Định đã đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, Chi cục Thủy sản tỉnh, Radio Quy Nhơn tìm kiếm và thông báo cho các tàu đang hoạt động trong khu vực biết để hỗ tàu bị nạn.
    Đến 17h 30 phút cùng ngày, 8 ngư dân trên tàu bị nạn đã lên tàu BĐ 97370TS của ông Nguyễn Minh Thi (xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, cùng đội đi biển) cứu sống an toàn.
    H.Minh (tổng hợp)
    Nguồn : Người đưa tin

    Nổ kinh hoàng tại nhà riêng, cả gia đình 4 người chết thảm

    TPO - Một cặp vợ chồng và hai người con đã thiệt mạng sau một vụ nổ tại nhà riêng ở bang Ohio, Mỹ.
    Hiện trường vụ việc. Ảnh: Skynews Hiện trường vụ việc. Ảnh: Skynews
    Cảnh sát địa phương cho hay, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 11/1 vừa qua tại một ngôi nhà ở hạt Summit, bang Ohio.
    Bốn thi thể được tìm thấy gồm một cặp vợ chồng và hai con gái 8 và 12 tuổi. Danh tính các nạn nhân không được tiết lộ.
    Randy Nickschinski, một hàng xóm kể lại ông cùng con trai và một người người hàng xóm khác vội chạy tới ngôi nhà gặp nạn và gọi gia đình trên song không nhận được gì.
    “Lửa cháy lớn, nhiều mảnh vỡ. Chúng tôi đã la hét gọi họ nhưng không thấy gì”, ông kể.
    Những hình ảnh được đăng tải cho thấy phần trước ngôi nhà bị phá hủy nghiêm trọng.
    Dù một số báo cáo cho hay ban đầu lính cứu hỏa được gọi tới hiện trường vì một nổ khí gas song các nhà điều tra chưa xác nhận nguyên nhân cụ thể vụ việc.
    Theo Skynews

    ​Giáo viên nước ngoài lãnh án 4 năm tù vì dâm ô trẻ em

    13/01/2016 17:54 GMT+7
      TTO - Lợi dụng các bé trai là trẻ sống lang thang, thiếu sự quan tâm, chăm sóc, bị cáo đã dụ dỗ các bé về phòng trọ cho ăn uống và xâm hại tình dục.
      Ngày 13-1, TAND TP. Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Vadim Scott Benderman (tên gọi khác là Ben, 46 tuổi, quốc tịch Canada) 4 năm tù về tội dâm ô với trẻ em.
      Ngoài hình phạt tù, tòa còn tuyên buộc sau khi chấp hành xong hình phạt, bị cáo sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam.
      Cáo trạng thể hiện Ben nhập cảnh Việt Nam từ đầu tháng 6-2014, sau đó làm giáo viên dạy tiếng Anh tại một trung tâm ở quận Nam Từ Liêm và chơi nhạc tại một quán bar ở quận Hoàn Kiếm.
      Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2014 đến giữa tháng 6-2015, khoảng 0g hằng ngày, Ben thường đến khu vực hồ Hoàn Kiếm rủ các bé trai từ 14 đến dưới 16 tuổi sống lang thang về phòng trọ của mình ở quận Ba Đình và quận Tây Hồ ngủ qua đêm.
      Tại phòng trọ của mình, Ben thực hiện hành vi dâm ô với các bé, sau đó Ben cho mỗi bé từ 30.000 đến 300.000 đồng.
      Trong vòng nửa năm, Ben đã thực hiện hành vi dâm ô nhiều lần với khoảng 4 bé nam. Khi làm quen với các bé, Ben dùng phần mềm ở điện thoại để dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
      Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đã xâm hại đến sự phát triển không bình thường về thể chất và tâm sinh lý của trẻ em, gây ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, gây mất trật tự xã hội.
      Tại phiên tòa, bị cáo cũng đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của viện kiểm sát.

      Iran thả 10 lính hải quân Mỹ và 2 tàu tuần tra

      Anh Quân (Ban Thời sự)Cập nhật 21:42 ngày 13/01/2016

      Hai tàu tuần tra cùng 10 binh sĩ hải quân Mỹ đã bị Iran bắt giữ vì cho rằng xâm phạm lãnh hải nước này. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

      VTV.vn - Ngày 13/1, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã thả 2 tàu tuần tra và 10 thủy thủ Mỹ mà lực lượng này bắt giữ 1 ngày trước.

      Động thái trên diễn ra sau khi Mỹ chính thức đưa ra lời xin lỗi về sự việc này.
      Thông báo của Iran trên được đăng tải trên kênh truyền hình quốc gia Iran. Theo đó, 10 thủy thủ Mỹ và 2 tàu tuần tra đã được thả về vùng biển quốc tế sau khi Iran nhận được lời xin lỗi từ phía Mỹ. Chuẩn Đô đốc Ali Fadavi, Tư lệnh Hải quân của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, việc tàu Mỹ đi vào hải phận của Iran không phải là một hành động mang tính thù địch hay hành vi gián điệp.
      Vụ việc Iran bắt giữ thủy thủ Mỹ diễn ra ngày 12/1 khi 2 tàu tuần tra của Mỹ đã vi phạm lãnh hải của Iran do hệ thống định vị bị hỏng. Vụ bắt giữ này lúc đầu đã làm dấy lên lo ngại gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Iran, đặc biệt khi vụ việc diễn ra trước thời điểm quan trọng liên quan tới việc thực thi thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran và các cường quốc trên thế giới.
      Iran bắt giữ 10 thủy thủ biên chế hải quân Mỹ Iran bắt giữ 10 thủy thủ biên chế hải quân Mỹ
      VTV.vn - Ngày 13/1, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã bắt giữ 2 tàu và 10 thủy thủ thuộc biên chế Hải quân Mỹ vì lí do xâm phạm lãnh hải Iran trên vịnh Persic.

      Dựng tóc gáy khi nghe chuyện về Chí Tài

      Nghệ sĩ ở Sài Gòn hầu như ai cũng biết biệt danh "khó đỡ" này của Chí Tài. Thế nhưng, câu chuyện phía sau biệt danh này khiến ai nghe cũng phải... "dựng tóc gáy"!
      Chí Tài là một trong rất ít các nghệ sĩ có ngoại hình... "không phải dạng vừa đâu" trên sân khấu hài miền Nam. Anh cho rằng, mình được 'tổ đãi" nên mới có khuôn mặt bẩm sinh nhìn hơi ngu ngu, dê dê dễ chọc cười như thế.
      Sở thích của Chí Tài cũng rất lạ. Anh khoái những màu sắc lòe loẹt, bóng lộn... Dù vậy, anh nổi tiếng là người đứng đắn trong giới nghệ sĩ, ưa yên tĩnh và sống nội tâm.
      "Trùm Sò" bất đắc dĩ
      Hoài Linh,  Chí Tài, Trấn Thành, Trường Giang
        Chí Tài bảo, lúc đó mặt ai cũng xanh rờn. Mặt Chí Tài còn xanh hơn. Kể từ đó, Hoài Linh đặt biệt danh cho anh là "Kim bài miễn trả".

      Và đặc biệt, anh em nghệ sĩ ở Sài Gòn hầu như ai cũng biết, Chí Tài có biệt danh là "Trùm Sò". Tuy nhiên, câu chuyện phía sau biệt danh này khiến ai nghe cũng phải... "dựng tóc gáy"!
      Chí Tài bảo: "Mỗi lần tôi bao ăn hay cho ai đó cái gì là trời mưa hoặc có chuyện xui xẻo. 10 lần thì trúng 9 lần rưỡi rồi. Chính tôi cũng hoang mang và rất sợ. Tôi không tin dị đoan nhưng vì nó xảy ra quá nhiều lần...".
      Theo lời kể của anh, hồi Hữu Lộc còn sống, có lần đoàn đi diễn ở miền Trung. Tới nơi, lúc anh em đang ăn sáng thì Hữu Lộc trả lương cho Chí Tài. Nhưng vì hồi đó làm ăn cũng không khá lắm nên anh bớt lại cho Hữu Lộc một ít.
      "Lộc cầm tiền chừng 5 phút thì tự nhiên mây đen kéo ùn ùn tới mà trước đó thì trời nắng chói chang. Hữu Lộc nói giỡn "chết rồi, anh Tài ơi. Đúng ra em không nên lấy số tiền anh vừa gửi"!
      Những tưởng đến thế rồi thôi. Tới trưa, Chí Tài rủ anh em trong đoàn đi ăn chè. "Trước khi đi, cậu Hoàng, Phó Giám đốc Nụ cười mới dặn Trung Võ là không được để tôi trả tiền chè.
      Nhưng Trung Võ tưởng cậu Hoàng nói giỡn nên cứ để tôi trả. Có vài chục ngàn chứ nhiều nhặn gì đâu. Nhưng tôi vừa trả xong thì mưa ầm ầm kéo tới, đến nỗi chúng tôi không ra đón taxi được.
      Cậu Hoàng gọi điện cho Trung Võ chửi thề luôn "đã nói mày không được để anh Tài trả tiền, giờ mưa vầy thì ai đi xem nữa, bể show thì tính sao?".
      Cậu Trung Võ quay sang nhất định đòi trả tiền lại cho tôi. Khổ nỗi, tôi vừa cầm tiền thì trời tạnh ráo, không còn giọt mưa nào".
      Theo tôi, đẹp là phải bóng lộn, hoa hòe hoa sói sặc sỡ, những màu sắc hơi quá lố như màu hồng cánh sen, xanh nõn chuối... Còn ở ngoài đời, tôi cũng thường mặc quần áo màu sắc nhưng trầm hơn chút. Tôi thích nhất vải silk bóng, nhìn nó sang. Có người cũng nói, quần áo gì đâu, trông giống bê đê" (cười lớn).
      Tổ đãi cho khuôn mặt nhìn hơi ngu ngu lại dê dê...
      Hoài Linh,  Chí Tài, Trấn Thành, Trường Giang
       
      Có lẽ ít ai biết rằng, trước khi trở thành một nghệ sĩ hài, Chí Tài là một nhạc công, một nhạc sĩ. Anh từng chơi trong ban nhạc Chí Tài Brother's ở California (Mỹ).
      Anh kể, có lần anh chơi đàn trong một show diễn ở Huế, Nha Trang, Đà Nẵng. Anh vừa đàn mấy tiếng, khán giả đã vỗ tay rầm rầm. Cảm giác của anh khi đó còn... "sướng hơn được trả catse mấy trăm triệu".
      Cái duyên đưa Chí Tài đến với sân khấu hài rất tình cờ. Anh bảo, anh gặp Hoài Linh trong dịp sinh nhật Phương Trinh, vợ cũ ca sĩ Bằng Kiều bây giờ.
      Lúc đó, Hoài Linh tấu hài một mình. Anh nói đủ thứ giọng, đủ các nhân vật, ba má, con cái... Nhưng cũng chỉ vậy thôi.
      Sau này, Vân Sơn - Bảo Liêm có chuyện trục trặc nên tách ra không làm chung nữa. Vân Sơn mời anh diễn cùng, nhưng anh giới thiệu Hoài Linh.
      Một thời gian sau, tình cờ anh diễn chung show với Hoài Linh - Vân Sơn. Rồi thời gian sau nữa, hai người đó lại có những giận hờn gì đó, Vân Sơn trở về diễn cặp với Bảo Liêm, còn Hoài Linh trở về Việt Nam.
      Lúc đó, Hoài Linh cứ đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam nên phải tìm bạn diễn liên tục. Bấy giờ, Giám đốc Trung tâm Thúy Nga ngỏ ý mời anh diễn cặp với Hoài Linh.
      "Cô ấy nói, tôi có cái mặt nhìn tức cười nên diễn hài chắc sẽ vui. Thế là tôi diễn thử". Chí Tài bảo, hồi mới làm việc với Hoài Linh, anh rất sợ. Vì Hoài Linh diễn... không có kịch bản gì hết và thậm chí anh còn chẳng gặp Hoài Linh trực tiếp lần nào.
      "Hoài Linh gọi điện cho tôi, bảo: giờ em nói, anh thâu băng lại, hôm đó em sẽ diễn thế này thế này, anh trả lời thế này thế này… Rồi, xong, cúp máy, Hoài Linh im luôn tới hôm diễn.
      Sau này, Hoài Linh nói với tôi là cố tình làm như vậy để tôi dễ ứng xử với những tình huống đột ngột trên sân khấu. Cũng nhờ vậy mà sau này, tôi ứng xử các tình huống lẹ lắm", Chí Tài kể.
      Sau lần "bị dụ" ấy, Chí Tài bước chân sang lĩnh vực sân khấu luôn. Và cũng duyên làm sao, ở sân khấu hài, Chí Tài nổi danh như cồn khi đóng cặp với Hoài Linh.
      Anh bảo, anh được tổ nghiệp thương cho cái khuôn mặt bẩm sinh, nhìn hơi ngu ngu lại dê dê dễ chọc cười. "Có lần tôi diễn xong một tiểu phẩm hài, lúc đi vô, cô MC đi ra, tôi đứng lại liếc một cái, khán giả cười ồ.
      Tôi đâu cần nói “Ối trời ơi, em đẹp quá nghen”! Dĩ nhiên là cái khuôn mặt ngây ngô của tôi là cái cớ để cho bạn diễn trêu chọc, phê bình, tung miếng… từ đó chọc cười cho khán giả.
      Nói xong, như sợ bị hiểu lầm, Chí Tài khẳng định: "Nhưng ở ngoài đời, bạn có thể hỏi anh em đồng nghiệp thì biết, tôi rất đứng đắn. Trêu chọc thì có chứ lân la chọc ghẹo, tìm cách sờ soạng tay chân cô này cô kia thì từ nhỏ tôi đã không có tính đó rồi".
      Anh kể, anh quen một cô diễn viên. Cô ấy nói sẽ tặng hoa cho anh trong show diễn của anh và Hoài Linh. Anh nói giỡn, nếu tặng hoa phải hôn thì anh mới nhận.
      Bữa đó, diễn xong, lúc chào khán giả, cô diễn viên đó lên tặng hoa rồi hôn lên má anh. Hoài Linh thấy vậy, lấy bóng bay đập lên đầu anh nói: "Mày quá trời, dẫn gái đi coi còn hun trên sân khấu cho người ta thấy".
      Anh phân bua, "thực tình mình trở tay đâu có kịp, người ta làm lẹ quá! Cú đó, tôi bị Hoài Linh uýnh oan".
      Theo Trí Thức Trẻ

      Đàn khỉ khổng lồ - linh vật đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Thân

      Gia đình khỉ - linh vật biểu tượng của đường hoa Nguyễn Huệ năm nay với con lớn nhất cao 2 m, nhỏ nhất một m sắp hoàn thành, chuẩn bị chào đón khách tham quan.
      Chỉ còn một tuần nữa đường hoa Nguyễn Huệ sẽ được thi công để chuẩn bị cho đêm khai mạc vào tối 5/2 (27 Tết). Hiện, 4 công trường các hạng mục của đường hoa đang được gấp rút hoàn thiện. 
      Như mọi năm, linh vật luôn được nhiều người quan tâm và cũng là hạng mục quan trọng nhất của đường hoa. Đây là lần thứ 2 những chú khỉ ngộ nghĩnh hiện diện trên đường hoa Nguyễn Huệ. Lần đầu là đường hoa năm Giáp Thân 2004, được tổ chức với tính chất thử nghiệm bằng những tiểu cảnh còn rất đơn giản và không có biểu tượng linh vật của năm.
      Theo nghệ nhận Nguyễn Minh Phương, điểm khác biệt năm nay là 2 cụm linh vật bố trí hai bên đường hoa chứ không đặt ở cổng vào hoa như mọi năm. Biểu tượng của đường hoa Tết Bính Thân là đàn khỉ với 9 con. Các chú khỉ được làm bằng mút xốp, thạch cao và xơ dừa, được chia thành 2 cụm, một bên 5 và một bên 4 con đặt ở 2 bên đường hoa. Con lớn nhất cao 2 mét, con nhỏ nhất một mét. 
      Đội ngũ khoảng 10 người, đến nay nhóm đã hoàn tất khoảng 90% khối lượng công việc. Với mục tiêu chọn chất liệu dân gian, mang tính truyền thống nên xơ dừa được chọn làm lông cho đàn khỉ. "Khâu cấy lông cho bầy khỉ cũng là công đoạn khó nhất vì phải là rất tỉ mỉ. Để kịp mang ra đường hoa trưng bày chúng tôi phải tranh thủ làm ngày làm đêm cho xong", nghệ nhân Phương nói.
      Cũng theo ông Phương, trung bình thời gian làm mỗi con khỉ mất khoảng một tuần. Với ý nghĩa tết sum họp, gia đình khỉ tay cầm quả dưa hấu, đòn bánh tét, hoa mai... tượng trưng cho cảnh tượng trong ngày Tết.
      Cùng với linh vật biểu tượng của đường hoa, các hạng mục khác cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện để sớm đưa ra lắp đặt ở đường Nguyễn Huệ vào ngày 20/1.
      Vật liệu được sử dụng ở đường hoa Nguyễn Huệ chủ yếu là vật liệu thiên nhiên như mây, tre, nứa, chai lọ để tạo nên những tiểu cảnh thể hiện sự thân thiện với môi trường.
      Hoa là một yếu tố không thể thiếu ở đường hoa Nguyễn Huệ. Các khung gỗ treo hoa đã hoàn thiện chuẩn bị đón nhận hàng chục nghìn giỏ hoa từ khắp mọi miền đất nước về tụ hội. Ngoài ra, hình ảnh hồ sen, ruộng lúa vốn dùng gạch, xi măng, bạt nhựa chống thấm... sẽ được thay bằng hình ảnh khu vườn với ghế gỗ, hàng rào gỗ, chậu hoa treo mang hơi thở cuộc sống thành thị ở tiểu cảnh Vườn Xuân.
      Ông Trần Hùng Việt - Tổng giám đốc Saigontourist - đơn vị được giao thực hiện đường hoa cho biết, năm nay cái khó của việc thi công đường hoa năm nay là dựng các tiểu cảnh không làm hư hỏng nền đá hoa cương của phố đi bộ Nguyễn Huệ, vì vậy cần nhiều thời gian hơn. 
      Với chủ đề TP HCM - hòa bình, thịnh vượng và phát triển, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Thân sẽ được thi công từ ngày 20/1, khai mạc vào tối 5/2 (27 tháng Chạp) và kéo dài trong 8 ngày.
      Theo Hữu Công/ VN Express 

      Đánh bom khu vực lãnh sự nước ngoài tại Afghanistan

      VOV.VN - Sáng 13/1, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại khu vực các lãnh sự nước ngoài tại thành phố Jalalabad, miền Đông Afghanistan.

      Hiện trường vụ đánh bom gần các Đại sứ quán Ấn Độ, Pakistan và Iran - khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.
      Người phát ngôn chính quyền thành phố Jalalabad, ông Atallah Khogyani cho biết, 1 kẻ khủng bố đã cố gắng xâm nhập vào đám đông đang xếp hàng, chờ làm thủ tục xin thị thực (visa) để đến Pakistan. 
      Kẻ này đã bị lực lượng an ninh chặn lại, tuy nhiên, quả bom trên người kẻ khủng bố đã bị kích hoạt ngay sau đó.
      Hiện lực lượng chức năng Afghanistan đang gấp rút điều tra vụ việc, đồng thời tăng cường rà soát an ninh trên diện rộng, do lo ngại việc những kẻ khủng bố khác vẫn còn xung quanh khu vực này.
      Ngay sau vụ đánh bom, Đại sứ quán Pakistan đã tuyên bố đóng cửa, không làm việc đến hết ngày 13/1./.

      Nguyễn Đình Nam/VOV- Trung tâm Tin Theo Alhayat

      Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 1 nghi phạm IS liên quan đến vụ đánh bom

      VOV.VN -Vụ đánh bom liều chết tại quảng trường Sultanahmet ở Istanbul ngày 12/1 làm ít nhất 10 người thiệt mạng...

      Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13/1 cho biết cảnh sát nước này vừa bắt giữ một nghi can có liên quan đến vụ đánh bom liều chết tại quảng trường Sultanahmet ở Istanbul ngày 12/1 làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương. Hiện danh tính và thông tin liên quan đến đối tượng tình nghi khủng bố chưa được tiết lộ.
      Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Efcan Ala trong cuộc gặp người đồng cấp Đức Thomas Maiziere đang ở thăm Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, 9 người trong số 10 người thiệt mạng là những du khách Đức. Trong số 17 người bị thương có 9 công dân Đức, một đến từ Peru và còn lại là người Norway. Hiện 11 nạn nhân vẫn đang điều trị tại bệnh viện, 2 trường hợp rất nguy kịch.
      Ông Efcan Ala xác nhận, kẻ đánh bom khủng bố được xác định là một thanh niên gốc Syria, sinh năm 1988. Tên này xâm nhập vào Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/1 vừa, song không nằm trong danh sách những đối tượng bị theo dõi.
      Trước những lo ngại về an ninh bất ổn, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chính phủ nước này đang triển khai những biện pháp an ninh cần thiết để bảo vệ những du khách nước ngoài đang ở Thổ Nhĩ Kỳ.
      Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm, song nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cáo buộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng thực hiện vụ đánh bom liều chết đó. Thời gian qua, Thổ Nhĩ Kỳ liên tiếp là mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố của IS. Tháng 7 năm ngoái, một vụ đánh bom liều chết ở thị trấn biên giới phía Đông Nam đã làm 34 người thiệt mạng. Tháng 10 cùng năm, một vụ đánh bom kép ở thủ đô Ankara đã cướp đi sinh mạng của 103 người./.
      Mai Liên/VOV - Trung tâm Tin

      Hoãn xét xử blogger Anh Ba Sàm

      • 13 tháng 1 2016
      Ông Nguyễn Hữu Vinh bị bắt từ tháng 5/2014
      Tòa án Nhân dân TP Hà Nội thông báo hoãn phiên xử ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy trong tuần tới "sang một ngày khác".
      Trước đó cũng tòa này thông báo sẽ xét xử blogger Anh Ba Sàm, tức ông Vinh, và bà Thúy vào sáng 19/1, một ngày trước Đại hội Đảng XII.
      Thời điểm thông báo đã gây ra nhiều đồn đoán về các phe cánh trong Đảng dùng phiên tòa được dư luận chú ý để sát phạt lẫn nhau.
      Văn bản thông báo ra ngày 12/1 mà BBC có được nêu lý do hoãn xử ngày 19/1 vì "hội thẩm nhân dân được phân công tham gia Hội đồng xét xử vụ án không thể tham gia phiên tòa vào ngày đã dự kiến".
      Tòa này nói "khi có quyết định xét xử sẽ thông báo sau".
      Ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy bị truy tố tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự.
      Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Văn Phổ.
      LS Hà Huy Sơn, một trong các luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy, nói ông đã đề nghị thay thẩm phán chủ tọa phiên tòa vì cho rằng ông Nguyễn Văn Phổ "có thể không vô tư trong khi làm chủ tọa".
      Blogger Nguyễn Hữu Vinh bị bắt ngày 5/5/2014 với cáo buộc từ trang thông tin của Bộ Công An là "đã có hành vi đăng tải các bài viết trên mạng Internet nội dung xấu, thông tin sai lệch làm giảm uy tín, mất lòng tin trong nhân dân về cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, công dân, quy định tại Điều 258 – Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam."
      Trang blog Anh Ba Sàm mà ông chủ xướng đăng nhiều bài viết về chính trị-xã hội Việt Nam, được nhiều người truy cập, nay do người khác quản lý.
      Cùng bị bắt với ông Vinh có bà Nguyễn Thị Minh Thúy, nguyên là nhân viên cũ của ông Vinh tại công ty TNHH Điều tra và Bảo vệ ( VPI).

      Đề án mới giáo dục Việt Nam theo hướng tương thích với chuẩn quốc tế

      Đề án mới giáo dục Việt Nam theo hướng tương thích với chuẩn quốc tế
      Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển, Đề án hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân được xây dựng tương thích với các hệ thống giáo dục trên thế giới.
      Những ngày qua, Bộ GD&ĐT đã trình Thủ tướng Đề án hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân. Trong bối cảnh, ngành giáo dục có nhiều vấn đề tạo nên các ý kiến trái chiều trong dư luận, Đề án càng nhận được sự quan tâm của toàn xã hội.
      Đổi mới phương pháp giáo dục luôn được là bài toán được đặt ra nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, giảm tải áp lực cho học sinh, đồng thời giảm bớt những nỗi lo âu, vất vả về kinh tế của các gia đình.
      Theo Đề án hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở về cơ bản không có thay đổi. Toàn bộ 9 năm từ bậc tiểu học đến hết trung học cơ sở có nội dung chương trình đồng nhất, học sinh học kiến thức cơ bản của các lĩnh vực.
      Điểm mới nằm ở cấp THPT. Ở cấp THPT, học sinh có quyền chọn 1 trong 3 luồng: Định hướng chung có tính hàn lâm, khoa học; Định hướng kỹ thuật, công nghệ; Định hướng năng khiếu nghệ thuật, thể thao. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để học sinh bồi dưỡng kiến thức cho nghề nghiệp trong tương lai.
      Trong khi đó, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học không thay đổi về tên các trình độ.
      Riêng trung cấp được quy định thành 3 năm.
      Bậc đại học được phân thành 3 luồng chính: Định hướng nghiên cứu; định hướng ứng dụng; định hướng thực hành. Thời gian đào tạo cũng có thay đổi, đại học được đề xuất thời gian đào tạo từ 3-4 năm thay vì 4-6 năm như hiện nay.
      Việc đào tạo Tiến sĩ trước đây là 2-4 năm nhưng không có trường hợp nào 2 năm đã hoàn thiện nên Đề án quy định đào tạo 3-4 năm”.

      Điểm nổi bật của Đề án còn là việc xây dựng các cấp học, bậc học được tương thích với chuẩn quốc tế, phân loại theo chương trình giáo dục của UNESCO và có sự liên thông rõ ràng giữa bậc học này với bậc học khác.
      Điều này sẽ giúp giáo dục Việt Nam có tính liên tục trong hệ thống và gần hơn với chuẩn mực giáo dục quốc tế, từ đó khắc phục tình trạng bằng cấp một số bậc học ở Việt Nam chưa được nhiều quốc gia công nhận như hiện nay.
      Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển khẳng định: Việc xây dựng Đề án được thực hiện trên cơ sở kế thừa hệ thống giáo dục hiện nay nên quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra phù hợp.
      Hơn nữa, Bộ GD&ĐT còn tham khảo xu hướng giáo dục quốc tế để giáo dục của Việt Nam tương thích với chuẩn quốc tế, tức với các hệ thống giáo dục khác trên thế giới, đảm bảo tính liên thông trong hệ thống của chúng ta và đảm bảo tính liên thông của giáo dục Việt Nam so với giáo dục quốc tế.
      Theo VTV

      Địa ốc Bình Dương bừng sáng 'vượt mặt' TP.HCM

      Thị trường BĐS Bình Dương đang ngày càng sôi động, theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp BĐS và nhà đầu tư, với lợi thế về hạ tầng giao thông cùng sự phát triển thì Bình Dương có nhiều triển vọng.

      Sức hút đến từ hạ tầng
      Theo nhận định của công ty chuyên nghiên cứu về thị trường Bất động sản Savills, thị trường nhà ở Bình Dương khá hấp dẫn với người mua từ các tỉnh thành khác đặc biệt là TP.HCM và Hà Nội.
      Hầu hết những người mua là nhà đầu tư dài hạn tìm kiếm cơ hội sinh lợi từ việc tăng giá đất, tận dụng lợi thế về hạ tầng hoặc tìm kiếm lợi nhuận bằng cách cho thuê. Nhiều chuyên gia BĐS cũng cho rằng, tính ổn định của thị trường BĐS tại Bình Dương luôn ở mức cao so với các tỉnh, thành trong khu vực Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
      Ngoài những yếu tố tác động tích cực từ diễn biến chung của thị trường, BĐS tại Bình Dương còn hưởng lợi rất lớn từ chính sách tăng cường đầu tư hạ tầng, đặc biệt là từ việc đưa vào sử dụng Trung tâm Hành chính tập trung của tỉnh.
      Với việc Trung tâm Hành chính tập trung của tỉnh đi vào hoạt động, hệ thống trường học, bệnh viện và hệ thống hạ tầng xã hội khác phát triển đồng bộ, cùng với đó là quá trình đi lên của một đô thị hiện đại sẽ kéo theo giá trị những lô đất tăng lên nhiều lần.
        Địa ốc Bình Dương bừng sáng 'vượt mặt' TP.HCM - Ảnh 1
      Trung tâm hành chính tỉnh tại thành phố mới Bình Dương.
      Nổi bật nhất là sự xuất hiện của những tiện nghi giáo dục - y tế, mua sắm - giải trí được đầu tư bởi các nhà đầu tư trong và ngoài nước với chất lượng cao, có thể kể đến như Lotte Mart, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Miền Đông, Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Hạnh Phúc, Phòng khám Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia, Trường Quốc tế Singapore, Đại học Quốc tế Miền Đông, Đại học Việt - Đức, Sân golf Sông Bé và khu thương mại AEON Mall…
      “Thỏi nam châm” hút khách ngoại
      Không chỉ nổi tiếng là “thành phố công nghiệp” khi hàng năm thu về hàng nghìn USD vốn đầu tư nước ngoài, việc hàng loạt các công trình tiện ích ra đời như bệnh viện, trường học, siêu thị cùng các cơ sở hạ tầng đồng bộ khác đã khiến Bình Dương trở thành điểm đến thu hút hàng nghìn chuyên gia, người nước ngoài đến định cư và làm việc.
      Nếu trước kia thế mạnh của Bình Dương là sản xuất công nghiệp, thì từ năm 2012 đến nay đầu tư bất động sản, dịch vụ đang là lĩnh vực nổi trội và được quan tâm rất nhiều. Hiện tại, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào các dự án tại Bình Dương đang tăng mạnh và đứng thứ 3 trên cả nước trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản (chiếm 20,8%), sau Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
      Theo ông Marc Townsend – Tổng Giám Đốc CBRE Việt Nam, chính các khu công nghiệp đang hoạt động tại Bình Dương là động lực phát triển cho tỉnh nhà và cũng là nguyên nhân chính thu hút nhiều chủ đầu tư nước ngoài mua quỹ đất và xây dựng các căn hộ cao cấp theo tiêu chuẩn nước ngoài hiện đại và đầy đủ tiện ích, nhằm phục vụ cho đối tượng chuyên gia, quản lý nước ngoài đang làm việc tại đây.
      Cũng theo nghiên cứu của CBRE Việt Nam, thị xã Thuận An là một trong những vị trí được khách hàng ngoại quốc ưa chuộng khi chọn thuê hoặc mua căn hộ định cư vì nằm ngay cửa ngõ kết nối với TP.HCM.
      Sự ra đời của các dự án lớn như: Căn hộ thương mại First Home Premium Bình Dương; Khu đô thị thương mại Rich Home và Khu đô thị thương mại – dịch vụ The Mall City 2… đều được nhiều nhà đầu tư, khách hàng trong nước lẫn nước ngoài lựa chọn.
        Địa ốc Bình Dương bừng sáng 'vượt mặt' TP.HCM - Ảnh 2
      Nhiều dự án căn hộ mới tại Bình Dương mọc lên như "nấm sau mưa".
      Có thể nói, việc thay đổi bổ sung chính sách về nhà ở hiện nay được xem là tín hiệu vui cho người nước ngoài có nhu cầu mua nhà tại Việt Nam. Đây được kỳ vọng sẽ là cú hích góp phần “hâm nóng” và mở ra hướng phát triển cho thị trường bất động sản Việt Nam nói chung và Bình Dương nói riêng.
      Đình Đình

      Năm 2016 kinh tế Nga có gì thay đổi?




      Đồng nội tệ của Nga đang mất giá mạnh do tác động của giá dầu giảm trong những ngày đầu năm mới 2016. Là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ hai thế giới, điều gì chờ đợi nền kinh tế Nga trong năm 2016?

      Từ trượt giá dầu mỏ đến "những đám cháy" trong hệ thống ngân hàng
      Kể từ năm 2014, nền kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga và đồng nội tệ của nước này đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ việc giá dầu giảm và các biện pháp trừng phạt của phương Tây áp đặt đối với Mátxcơva liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ucraina.
      Trong những ngày gần đây, giá dầu giảm mạnh về gần mức 30USD/thùng và những quan ngại về kinh tế Trung Quốc đã liên tiếp tác động mạnh mẽ đến thị trường Nga. Thậm chí kịch bản giá dầu về ngưỡng 20-25USD/thùng đã được Morgan Stanley đưa ra.
      Các chuyên gia kinh tế cảnh báo, với đà trượt giá của dầu mỏ, kinh tế Nga sẽ tiếp tục khó khăn. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), kinh tế Nga ước tính đã suy giảm 4,3% trong năm 2015 và dự báo tiếp tục rơi vào suy thoái trong năm tới.
      Trạm bơm thuộc khu vực bể chứa dầu Priobskoe của Nga. (Nguồn: EFE)
      Để hiểu được những quá trình đang diễn ra tại Nga và dự báo tình hình năm 2016, cần quay lại quá khứ 15 năm trước đây.
      Ở thời điểm năm 2000, Nga đã hình thành mô hình kinh tế dựa vào xuất khẩu tài nguyên thô, dựa trên việc tập hợp các dòng tiền từ xuất khẩu tài nguyên nằm trong tay những nhóm người do chính quyền kiểm soát. Sau 12 năm, mô hình này đã trở nên duy nhất và thống trị.
      Nga năm 2016 vẫn là nước sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới, chỉ sau A-rập Xê-út. Tác động của giá dầu giảm đối với nền kinh tế Nga càng nghiêm trọng khi có tới 80% kim ngạch xuất khẩu, 70% GDP và 50% thu nhập tài chính của Nga lệ thuộc vào tài nguyên dầu khí.
      Theo tính toán, giá dầu quốc tế giảm 1USD/thùng sẽ khiến thu nhập của Nga giảm 3 tỷ USD. Đầu năm 2014, khi trả lời Hãng truyền hình CNBC của Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Nga cho biết, vì giá dầu hạ, trong năm 2014 nước này đã tổn thất 200 tỷ USD.
      Khi thiết kế ngân sách năm 2016, cơ quan chức năng Nga cũng tính tới kịch bản giá dầu giảm xuống còn 40USD/thùng, 35USD/thùng và thấp nhất là 30USD/thùng. Trong tất cả các kịch bản giá dầu dưới 50USD/thùng, theo nhà nghiên cứu Paul Roderick Gregory thuộc Viện Hoover (Mỹ), kinh tế Nga sẽ đối mặt với làn sóng suy thoái thứ hai, tình trạng cắt giảm lương, đồng rúp mất giá và lạm phát tiến gần mức hai con số.
      Bản thân Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã thay đổi dự báo về kinh tế nước nhà. Trong cuộc họp báo cuối năm diễn ra vào cuối tuần trước, Tổng thống Putin đã đề cập tới việc kinh tế Nga “tiến tới đáy” thay vì “sắp hồi phục” như từng tuyên bố, đồng thời cảnh báo về khả năng Nga phải "thắt lưng buộc bụng" hơn nữa.
      Trong bối cảnh đó, các dấu hiệu điển hình của nền kinh tế Nga vẫn không thay đổi.
      Trong lĩnh vực ngân hàng, ngân hàng trung ương trong nhiều năm đã kết hợp bảo hộ các định chế nhà nước, kiểm soát quan liêu các ngân hàng, tăng giá các ngân hàng… Kết quả là, toàn ngành đạt mức tín dụng trên mỗi nhân viên thấp 5-15 lần so với các nước phát triển, thiếu tái cấp vốn kinh niên và tính không minh bạch thực tế trong cán cân thanh toán.
      Đến nay, rắc rối mới chỉ tập trung chủ yếu ở các ngân hàng vừa và nhỏ, nhưng ngày càng có nhiều khách hàng gửi tiền rút tiền mặt khỏi các ngân hàng Nga, trong khi không ít khách hàng vay tiền không thể thanh toán khoản vay. Tệ hơn, các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu đã siết chặt dòng vốn mà các ngân hàng Nga có thể huy động ở nước ngoài. Trong khi đó, lãi suất cao ngất ngưởng đang đe dọa tăng trưởng của nền kinh tế Nga.
      Nhà chức trách Nga đã ra tay giúp đỡ hệ thống ngân hàng bằng cách bơm vốn cho một số nhà băng quốc doanh quy mô lớn. Dự đoán của German Gref, cựu Bộ trưởng Tài chính và Thương mại Nga, CEO của Ngân hàng Tiết kiệm Nga, trong năm 2016, thêm 10% các ngân hàng sẽ rời bỏ thị trường, tệ hơn là “đám cháy” sẽ không được kiểm soát gây ra sự sụp đổ của một hoặc hai ngân hàng lớn trong chuỗi, tạo ra sự hoảng loạn và ngưng trệ lớn trong toàn hệ thống.
      Kịch bản liệu có lặp lại?
      Không ai còn nghi ngờ khó khăn mà Nga gặp phải hiện nay bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng Ucraina. Trong một bài viết đăng trên trang tin của Hãng thông tấn Bình luận Trung Quốc, Giáo sư Vương Tứ Hải thuộc Đại học Địa chất Trung Quốc cho biết, sau khi Liên Xô (trước đây) can dự vào chiến trường Afghanistan, chuyên gia nghiên cứu vấn đề Liên Xô Richard Pipes thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ kiến nghị giảm giá dầu để tấn công kinh tế Liên Xô và chính quyền của Tổng thống Ronald Reagan đã chấp nhận.
      Lấy cớ Liên Xô đưa quân đội tới Afghanistan, Mỹ đã thuyết phục các nước Hồi giáo A-rập nâng cao sản lượng khai thác để giảm giá dầu, trừng phạt kinh tế Liên Xô. Đầu năm 1985, Quốc vương A-rập Xê-út Abdulaziz Al Saud thăm Mỹ và Washington đã thuyết phục thành công nhà lãnh đạo này trong việc nâng cao sản lượng khai thác dầu.
      Thực tế sau đó cho thấy trong vòng 1 năm, sản lượng khai thác dầu của A-rập Xê-út đã tăng lên 5 lần, từ mức mỗi ngày sản xuất 2 triệu thùng dầu vào đầu năm 1985 tăng lên 10 triệu thùng dầu/ngày của năm 1986.
      Cũng trong khoảng thời gian đó, giá dầu đã giảm từ mức 32 USD/thùng xuống còn 13 - 14 USD/thùng và tới tháng 3-1986 chỉ là 9 - 10 USD/thùng. Cùng lúc này, Mỹ đã "thêm dầu vào lửa" bằng quyết định mở cửa kho dự trữ dầu mỏ và giá dầu quốc tế nhanh chóng rơi xuống mức 8USD/thùng.
      Liên Xô buộc phải bán tống bán tháo lượng dầu tồn kho với giá 6 USD/thùng, nghĩa là thấp hơn 3 USD/thùng so với giá thành sản xuất. Sự tụt dốc thê thảm của giá dầu, theo Giáo sư Vương Tứ Hải, mỗi năm làm bốc hơi 20 tỷ USD thu nhập tài chính, giáng đòn hủy diệt, làm kinh tế Liên Xô hoàn toàn bị tê liệt.
      Còn hiện nay, sau khi Nga can dự vào Ucraina và gần đây là Syria, một kịch bản tương tự dường như đang có cơ hội lặp lại.
      Nói cách khác, theo Giáo sư Vương Tứ Hải, thuộc tính chính trị của dầu mỏ một lần nữa vượt qua thuộc tính kinh tế và cũng một lần nữa dầu mỏ trở thành vũ khí quan trọng để Mỹ tấn công Nga.
      Theo Hà Lan
      Quân đội nhân dân

      Lễ cưới trên bờ biển


        Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng vừa tổ chức thí điểm thành công một lễ cưới trên bãi biển trước công viên biển Đông.
        Sau khi thành phố Đà Nẵng thông qua, mô hình này sẽ được nhân rộng để nhiều cặp đôi có thể hiện thực hóa lễ cưới ngoài trời của mình.
        Lễ cưới trên bờ biển
        Lễ cưới đầu tiên bên bờ biển trước công viên biển Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Ảnh: BQL cung cấp.
        Ông Nguyễn Đức Vũ, Phó trưởng BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (gọi tắt là BQL), cho biết, việc tổ chức lễ cưới trên biển bắt nguồn từ thực tiễn hiện nay người dân. Đặc biệt là du khách có xu hướng làm tiệc cưới ngoài trời, nhất là trong không gian biển.
        “Bãi biển trước công viên biển Đông là bãi biển lý tưởng với bãi cát bằng phẳng, lối đi rộng, phía trên lại có đàn chim bồ câu rất phù hợp khung cảnh cưới. Hơn nữa, đây là địa điểm đã được thành phố quy hoạch để tổ chức các hoạt động cộng đồng”, ông nói thêm.
        BQL lưu ý, lễ cưới bên bãi biển không giới hạn số lượng người, nhưng chỉ được tổ chức các hình thức tiệc nhẹ nhàng như tiệc đứng, ăn nhẹ, không được bày biện quá nhiều mâm cỗ đãi khách như trong nhà hàng để tránh biến tướng, trái với các quy định vệ sinh môi trường trên biển. Ngoài ra, BQL sẽ cử lực lượng hướng dẫn lối đi, giám sát hoạt động trong tiệc cưới, quy định độ ồn… để đảm bảo an ninh trật tự trên biển.
        Ông Vũ cho biết, các bãi biển đã được quy định thành những phân khu chức năng riêng như bãi tắm, bãi chơi thể thao, điểm đặt trạm cứu hộ nên việc tổ chức lễ cưới sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng việc tắm biển, vui chơi giải trí của mọi người.
        Chi phí tùy tâm
        Ngày 9/1, Anthony - Miên Viễn là cặp đôi đầu tiên tổ chức lễ cưới dưới rặng dừa ở bãi biển trước công viên biển Đông. Lễ cưới được tổ chức nhẹ nhàng bắt đầu từ chiều cho đến tối. Nhiều người dân Đà Nẵng dừng xe, trầm trồ vì từ trước đến nay chưa hề thấy lễ cưới diễn ra ở đây.
        Chị Viễn chia sẻ: “Trước đây nghe tổ chức đám cưới bên biển, cứ nghĩ phải vào các khu nghỉ dưỡng, khách sạn đắt tiền mới làm được. Giờ được tổ chức ngay bãi biển đẹp này mà không cần phải thông qua bất cứ dịch vụ nào thì đúng là tin vui của các cặp đôi. Tuy tổ chức ngoài trời nhưng mình hoàn toàn an tâm vì được lực lượng BQL hướng dẫn sát sao, bảo đảm an toàn cho lễ cưới. Mình rất ấn tượng với cách làm này của Đà Nẵng, thành phố đã ưu tiên cho người dân hưởng thụ bãi biển đẹp của mình”.
        BQL sẽ nghiên cứu để cho phép tổ chức đám cưới tập thể cho công nhân, các hoạt động cộng đồng. Kế hoạch này sẽ được thông báo rộng rãi trên trang thông tin của BQL, hệ thống phát thanh, các bảng thông báo dọc bãi biển.
        Theo Thanh Trần/ Tiền Phong

        Trần Lập: 'Tôi đâu đến mức nguy cấp'

        "Hôm qua tới giờ người thân ở xa và bạn bè gọi để hỏi gấp. Mình đâu đã đến nông nỗi này", Trần Lập nói.
        Chiều qua, buổi họp báo giới thiệu liveshow Đôi bàn tay thắp lửa của Trần Lập được tổ chức tại Hà Nội. Trong buổi họp báo này, do sức khỏe có những diễn biến xấu nên Trần Lập không thể tham dự mà gửi đến mọi người một clip dài khoảng 3 phút thông báo về tình hình sức khỏe của mình.
        Tuy nhiên, một số trang báo đã dùng từ "nguy cấp" khi đề cập đến tình hình sức khỏe của trưởng nhóm Bức Tường khiến cho nhiều người thân, bạn bè của Trần Lập bất ngờ, hoảng loạn, thậm chí có nhiều fan còn liên lạc trực tiếp với nam rocker vì tưởng anh rơi vào trường hợp xấu.
        Mới đây, nam rocker đã liên tiếng đính chính về thông tin sức khỏe của mình và khẳng định anh không "nguy cấp" như mọi người nghĩ. Trần Lập chia sẻ: "Hôm qua tới giờ người thân mình ở xa và bạn bè gọi để hỏi gấp. Mình đâu đã đến nông nỗi này".
        Trần Lập đang chuẩn bị trở lại cùng Bức Tường.
        Theo Trần Lập, việc điều trị bệnh ung thư thì việc gặp phải phản ứng phụ là chuyện bình thường, không có gì quá nghiêm trọng: "Bệnh nhân ung thư đi phẫu thuật, đi xạ trị bị phản ứng phụ là chuyện có gì lạ đâu. Mọi lần mình không kể chi tiết các đau đớn vì nó là chuyện thường tình mà người bệnh gặp phải. Có phải mới đau 1 lần là kêu la lên mạng đâu, phiền mọi người ra. Mình điều trị mấy tháng rồi, lúc đau này đau kia thì cũng chỉ nói là phải chiến đấu, có thế thôi mà".
        Tỏ ra lạc quan và tràn đầy niềm tin chiến đấu, Trần Lập cho biết: "Ung thư nguy hiểm thật nhưng lạc quan lên mà tìm đường thoát hiểm chứ phải làm sao. Mình đang còn ăn tốt ngủ được và còn chiến đấu được bên cạnh bao người tốt giúp đỡ thế này thì sao mà nguy kịch chứ? Cuối tuần có liveshow ta lại gặp nhau rồi, vui vẻ lên nhé các bạn tôi".
        Dù có nhiều thông tin về việc gặp phải những diễn biến xấu về sức khỏe nhưng có thể thấy, Trần Lập vẫn rất lạc quan và tự tin trong cuộc chiến chống lại căn bệnh quái ác. Ngày 16.1 này, liveshow Đôi bàn tay thắp lửa với sự tham gia của nhiều ngôi sao sẽ diễn ra tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ - Hà Nội.
        Theo danviet

        "Một nửa" của HLV Miura ở Việt Nam tiết lộ về thầy Nhật

        Thu Minh |
        "Một nửa" của HLV Miura ở Việt Nam tiết lộ về thầy Nhật
        Ngày còn làm việc chung, trợ lý ngôn ngữ Phạm Trường Minh gắn chặt với HLV Miura chẳng khác nào... đôi tình nhân.

        Tương tự nhiều nhà cầm quân ngoại quốc khác từng đến Việt Nam làm việc, những người gần gũi, thân cận nhất với HLV Miura chính là các trợ lý ngôn ngữ.


        Làm trợ lý ngôn ngữ cho các HLV nước ngoài không đơn thuần chỉ là người phiên dịch. Trong nhiều trường hợp, nhất là các HLV lần đầu đến Việt Nam, trợ lý ngôn ngữ còn là hướng dẫn viên giúp họ hiểu về đất nước và nền bóng đá.
        Thỉnh thoảng, trợ lý ngôn ngữ (với khả năng về ngoại ngữ) còn sắm vai người bạn sẻ chia vui buồn cùng các nhà cầm quân, khi họ ở một đất nước và môi trường xa lạ, thiếu thốn tình cảm.
        Cựu trợ lý ngôn ngữ Phạm Trường Minh là một trong những người gắn bó đầu tiên với HLV Miura ở Việt Nam, kể từ thời điểm ông ký hợp đồng ngày 10/5/2014.
        Trợ lý ngôn ngữ Phạm Trường Minh trên sân tập cùng HLV Miura tại AFF Cup 2014.
        Trợ lý ngôn ngữ Phạm Trường Minh trên sân tập cùng HLV Miura tại AFF Cup 2014.
        VFF trước đây, Phạm Trường Minh được đánh giá là một trong số các cán bộ trẻ có trình độ tốt. HLV Miura là đời thầy ngoại thứ 3 anh Minh từng tiếp xúc và làm việc, sau HLV Calisto và HLV Falko Goetz.
        Mỗi nhà cầm quân có phong cách khác nhau và để lại những ấn tượng sâu đậm trong tâm trí của cựu trợ lý ngôn ngữ này.
        “Ấn tượng lớn nhất về HLV Miura so với HLV Calisto và HLV Falko Goetz là sự giản dị.
        HLV Miura không cầu kỳ lắm trong các nhu cầu ăn, mặc, ở. Bữa ăn của ông thường rất ít. Khi tập trung đội tuyển, ông dùng bữa cùng học trò với các món ăn bản địa chứ không yêu cầu nhà bếp chế biến suất ăn cho riêng mình.
        Trong suốt khoảng thời gian làm trợ lý ngôn ngữ cho HLV Miura từ tháng 5 đến tháng 12/2014, chưa bao giờ tôi thấy ông khoác lên mình một bộ quần áo đắt tiền của các thương hiệu nổi tiếng.
        HLV Miura từng tâm sự với tôi là trừ những tình huống bắt buộc ông mới phải mặc vest. Còn lại, trang phục yêu thích của ông là quần jeans, áo phông hay đồ tập cho… thoải mái”, anh Trường Minh kể lại.
        Anh Minh cho biết thêm, HLV Miura có một số người bạn Nhật Bản tại Việt Nam nhưng ông cũng không thường xuyên gặp họ.
        “Về cơ bản, HLV Miura là người rất điều độ và yêu thích việc rèn luyện cơ thể. Kể cả khi không tập trung đội tuyển thì gần như ngày nào, ông cũng dành ra một khoảng thời gian để chạy bộ”, cựu trợ lý ngôn ngữ sinh năm 1985 chia sẻ.
        HLV Calisto và điếu thuốc lá cháy dở trên tay ngay trong một buổi tập của ĐTVN.
        HLV Calisto và điếu thuốc lá cháy dở trên tay ngay trong một buổi tập của ĐTVN.
        Phong cách giản dị của HLV Miura có sự khác biệt khá lớn so với 2 người tiền nhiệm là Calisto và Falko Goetz.
        Khi còn dẫn dắt ĐTVN trước đây, HLV Calisto có thói quen uống bia khi dùng bữa. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sau đó còn đóng quảng cáo cho một nhãn hiệu bia nước ngoài.
        Thỉnh thoảng, người ta còn bắt gặp HLV Calisto ở các quán bar cao cấp tại Việt Nam. Ông từng chia sẻ, đó là một phần cuộc sống của mình và nói thêm về chuyện uống bia cũng như gu ẩm thực:
        “Chỉ nên uống 4 chai là đủ vì quá ngưỡng đó, bạn sẽ bị say xỉn, không tốt cho sức khỏe. Một trong những món ăn yêu thích của tôi là hàu. Đó là… Viagra tự nhiên dành cho phái mạnh”.
        HLV Falko Goetz và anh Phạm Trường Minh trên khán đài theo dõi một trận đấu ở V-League.
        HLV Falko Goetz và anh Phạm Trường Minh trên khán đài theo dõi một trận đấu ở V-League.
        Còn HLV Falko Goetz thì để lại ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, bảnh bao giống như một diễn viên điện ảnh. Ngoài giờ tập luyện, ông thường khoác lên mình chiếc áo vest lịch lãm theo phong cách của một quý ông.
        Nếu HLV Miura ưu thích sự “bình dân” thì HLV Falko Goetz lại thường xuyên lui tới những nhà hàng sang trọng.
        HLV Miura từng được bắt gặp ngồi bên ly bia hơi sau một trận đá bóng phủi ở Hà Nội, còn HLV Falko Goetz thì chưa bao giờ có những khoảnh khắc như vậy.
        Những ngày còn làm việc ở Việt Nam, nhà cầm quân người Đức thường không dùng bữa cùng cầu thủ. Ông cũng duy trì một khoảng cách nhất định với họ cả trong tập luyện và sinh hoạt.
        “Mỗi HLV có phong cách khác nhau nhưng điểm chung nhất giữa họ là sự chuyên nghiệp. Những ngày làm việc cùng các HLV Calisto, Falko Goetz rồi Miura đã mang đến cho tôi nhiều bài học rất bổ ích cho công việc của mình.
        Thông qua quá trình đó, họ đã truyền sang tôi một tình yêu rất lớn dành cho bóng đá để quyết tâm theo đuổi cái nghiệp này, dù bản thân tôi không xuất thân từ giới quần đùi áo số”, anh Phạm Trường Minh tâm sự.
        Đó là lý do khiến cựu trợ lý ngôn ngữ của HLV Miura tuy đã rời khỏi VFF và không còn xuất hiện bên cạnh nhà cầm quân người Nhật, nhưng vẫn làm công việc gắn liền với trái bóng tròn.
        Hiện, Phạm Trường Minh đã tham gia Ban huấn luyện của CLB Hà Nội. Ngoài ra, anh còn tổ chức một trung tâm bóng đá trẻ, liên kết hoạt động với CLB Than Quảng Ninh.
        Lịch thi đấu vòng bảng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á:
        - Ngày 14/1: U23 Việt Nam - U23 Jordan
        - Ngày 17/1: U23 Việt Nam - U23 Australia
        - Ngày 20/1: U23 Việt Nam - U23 UAE
        theo Trí Thức Trẻ

        VCK U23 châu Á: U23 Việt Nam gặp "hung thần" người Trung Quốc

        Cập nhật 21:57 ngày 13/01/2016
        (Bóng đá Việt Nam) - AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Jordan là ông Ma Ning (Trung Quốc) người mang lại nỗi ác mộng cho bóng đá Việt Nam.
        Cho dù là một người cầm cân nảy mực, cần sự công bằng thế nhưng ông Ma Ning rất hay có quyết định thiếu chính xác và nhiều trận đấu của các đội từ CLB đến ĐTQG Việt Nam đã bị ảnh hưởng. Minh chứng rõ nhất chính là trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 giữa Malaysia - ĐT Việt Nam, vị trọng tài người Trung Quốc này đã khiến không ít tuyển thủ Việt Nam cảm thấy ức chế.

        >>> AFC, U23 Việt Nam chống tiêu cực tại VCK U23 châu Á

        VCK U23 châu Á: U23 Việt Nam gặp hung thần người Trung Quốc

        Trọng tài Ma Ning luôn có những quyết định bất lợi cho Việt Nam

        Trong trận đấu bán kết lượt đi AFF Cup 2014, trọng tài Ma Ning đã cho Malaysia ở tình huống gây nhiều tranh cãi, đặc biệt ông lại từ chối một quả penalty rất rõ ràng mà thầy trò HLV Miura đáng được hưởng. Sau đấy, ông "vua áo đen" cũng bỏ qua hàng loạt các pha bóng chơi thô bạo của cầu thủ Malaysia. Hay ở cấp độ CLB, Hà Nội T&T và SLNA cũng gặp phải những trường hợp bị trọng tài Ma Ning bắt thiên vị. Vậy nên chẳng quá lời khi nói rằng trọng tài Ma Ning là "hung thần" của bóng đá Việt Nam.
        Quay trở lại với cuộc so tài giữa U23 Việt Nam - U23 Jordan tại VCK U23 châu Á, theo phân công từ AFC hai trợ lý của Ma Ning sẽ là Wang Dexin (Trung Quốc) và ông Hsu Min-Yu (Đài Loan).
        Còn về sự chuẩn bị của U23 Việt Nam, HLV Miura lại đối diện với những khó khăn về mặt lực lượng khi tiền đạo Công Phượng đang gặp phải vấn đề về sức khỏe, cùng với đó tiền vệ Đức Huy cũng đang bị đau và tập luyện theo giáo án riêng.
        HH

        Nhận xét

        Bài đăng phổ biến từ blog này

        NHÂN TÍNH 37

        BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

        ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32