Thay ca trực, thức trắng đêm tìm kiếm 2 công nhân bị mắc kẹt
Hoàng Hải |
Chia sẻ:
Các
lực lượng chức năng sẽ thay ca và thức trắng đêm để tích cực tìm kiếm 2
công nhân còn mắc kẹt trong vụ sập mỏ than ở xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc.
Trao
đổi với PV báo điện tử Trí Thức Trẻ vào lúc 21h45 phút ngày 19/11, lãnh
đạo UBND huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cho biết các đơn vị chức năng sẽ
thức trắng đêm để tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại bị mắt kẹt trong mỏ than
bị sập ở khu vực xóm Đồi, xã Lỗ Sơn.
"Hiện tại, trong đêm nay biện pháp hữu hiệu nhất vẫn là duy trì
đào bằng tay thủ công như trước đó đã sử dụng. Chúng tôi sẽ túc trực và
thay ca nhau làm việc 24/24 để tìm được 2 nạn nhân còn lại trong thời
gian sớm nhất có thể”, vị lãnh đạo này cho biết.
Trong buổi tối cùng ngày, PV cũng đã có cuộc trao đổi với Đại tá Trần
Mạnh Hải – Trưởng Công an huyện Tân Lạc, theo Đại tá Hải cho biết, hiện
chỉ còn vài chục mét nữa là sẽ đào tới khu vực 2 nạn nhân bị mắt kẹt.
Tuy nhiên, càng đào sâu vào bên trong thì đất đá đổ sập dính vào nhau
rất chặt, nên công việc đào bới bằng tay mất rất nhiều thời gian.
Không chỉ thế, càng vào sâu bên trong, lượng nước rơi từ trên trần
hầm xuống rất nhiều khiến cho công việc đào bới gặp nhiều khó khăn.
Do hầm có chiều rộng khoảng 1,5 mét và có chiều cao khoảng 1,8 - 2 mét nên công tác tìm kiếm hầu như thủ công.
Cũng theo Đại tá Hải cho hay, chiều rộng của hầm than ở xã Lỗ Sơn nơi
2 công nhân bị mắc kẹt chỉ khoảng 1,5m, chiều cao cũng chỉ 1,8 – 2 mét.
Chính vì thế nên không thể đưa máy móc vào tìm kiếm được, lực lượng
chức năng phải đào thủ công bằng tay khoảng 700m hầm để cứu 2 nạn nhân.
Hiện tại, lực lượng chức năng sẽ làm việc xuyên đêm để làm thế nào có thể nhanh nhất đưa nạn nhân ra ngoài.
Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, vào sáng 18/11, hầm lò khai thác
than có độ dài khoảng 700 mét (trú tại xóm Đồi, xã Lỗ Sơn, huyện Tân
Lạc, tỉnh Hòa Bình) do công ty TNHH Tân Sơn của ông Bùi Văn Hòa và Bùi
Văn Lập quản lý đã bị bục túi nước và sập xuống.
Các lực lượng chức năng sẽ thay ca trực và thức trắng đêm để tìm kiếm 2 công nhân còn mắc kẹt bên trong.
Thời điểm xảy ra vụ sập có 7 công nhân đang làm việc bên trong. Bốn
công nhân làm việc ở phía ngoài nhanh chân chạy thoát ra ngoài, nhóm còn
lại gồm 3 người bị mắc kẹt.
Ngay sau khi nhận được tin báo, ông Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã trực tiếp vào hiện trường.
Đến 16 giờ cùng ngày (18/11), nạn nhân xấu số là Bùi Văn Thỏn (SN
1979, quê ở Phú Lương, huyện Lạc Sơn) đã được tìm thấy cách cửa hầm lò
400 m.
Hai nạn nhân đang bị mắc kẹt là Bùi Văn Qúy (SN1991) và Bùi Văn Tuấn (SN 1992) đều ở xóm Thựơng (xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn).
Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đang tích cực tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại.
theo Trí Thức Trẻ
IS cài điệp viên vào phiến quân do Mỹ hậu thuẫn như thế nào
IS có cơ quan tình báo riêng, với thủ đoạn tinh vi
nhằm cài người vào "phía sau chiến tuyến địch", trong đó có cả phiến
quân Syria được Mỹ hỗ trợ.
Chiến binh IS. Ảnh: Nashir
Theo The Daily Beast, Abu Khaled, từng thuộc "ban an ninh"
của Nhà nước Hồi giáo (IS), nhận nhiệm vụ huấn luyện chiến binh jihad và
các tay súng nước ngoài. Anh ta tiết lộ đơn vị an ninh của IS bao gồm 4 nhánh riêng biệt, với nhiệm vụ riêng.
Amn al-Dakhili có nhiệm vụ tương tự như "bộ nội vụ" của IS, phụ trách đảm bảo an ninh cho các thành phố.
Amn al-Askari, hay tình báo quân đội của IS, làm nhiệm vụ trinh sát và phân tích vị trí, năng lực chiến đấu của kẻ thù.
Amn al-Kharji là đơn vị tình báo "nước ngoài", với các nhân viên mật
được cài cắm vào "phía sau chiến tuyến địch" để tiến hành hoạt động
tình báo, lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch khủng bố.
Nhưng "chiến tuyến địch" không chỉ là các quốc gia và thành phố phương
Tây, mà còn là bất kỳ khu vực nào tại Syria do Quân giải phóng Syria
(FSA) hoặc chính quyền Tổng thống Syria Assad kiểm soát. FSA là phiến
quân chống chính phủ tại Syria được Mỹ hậu thuẫn và cung cấp vũ khí.
Điều này có ý nghĩa then chốt trong cách thức tổ chức này "mở rộng"
tại Syria và Iraq. Chúng phái những phần tử nằm vùng tuyển mộ những nhân
viên mật hoặc kẻ cung cấp thông tin, về các nhóm đối thủ. Abu Khaled
nhấn mạnh rằng, chính nhờ những mánh lới cài người, đã giúp IS mở rộng
lãnh địa với tốc độ chóng mặt và kiểm soát chúng, và chẳng cần dùng hành
động vũ lực.
Vài tháng trước, tờ Der Spiegel của Đức có bài viết dựa
trên những tài liệu nội bộ của IS bị thu giữ, cho thấy sự phân chia
nhiệm vụ tỉ mỉ trong các cơ quan an ninh của nhóm cực đoan.
"Các 'điệp viên tình báo' của IS hoạt động như sóng tín hiệu địa
chấn, được phát đi để lần tìm những vết rạn nứt nhỏ nhất, cũng như những
đứt gãy lâu ngày nằm sâu trong lòng xã hội. Tóm lại, chúng tìm kiếm bất
kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để gây chia rẽ hoặc khuất phục dân
cư địa phương", bài báo trên Der Spiegel có đoạn. "Những gia
đình thượng lưu ở đâu? Họ kiếm tiền bằng cách nào? Có đứa con trai nào
của họ giấu chuyện mình là người đồng tính không? Có thể làm gì để tống
tiền, khiến họ phải phục tùng?".
Toàn bộ những cơ quan này được trao những quyền bán tự chủ nhất
định, thường được giao nhiệm vụ giám sát xem những cơ quan còn lại làm
gì. "Một phòng tình báo tổng hợp báo cáo thông tin lên "thủ lĩnh an
ninh" khu vực. Thủ lĩnh này lại quản lý cấp phó tại các quận, huyện.
Những tên phó thủ lĩnh nhận báo cáo từ những kẻ đứng đầu mỗi nhóm điệp
viên bí mật và các viên quản lý tình báo ở trong quận đó. Mục đích của
hệ thống phân cấp này là tất cả đều chịu sự giám sát của người khác".
Cấu trúc này khiến người ta liên tưởng tới cơ quan tình báo Liên Xô
KGB hoặc tình báo Đông Đức cũ (Stasi). Đây không phải sự trùng hợp ngẫu
nhiên bởi nhiều quan chức hàng đầu IS là các cựu thành viên lực lượng
tình báo của chính quyền Saddam Hussein trước đây. Không ít trong số này
được đào tạo trong các cơ quan an ninh khối Hiệp ước Warsaw. Haji Bakr,
kẻ đặt nền móng cho IS tại Syria, trước khi bị tiêu diệt từng là đại tá
trong cơ quan tình báo phòng không của Saddam. Abu Khaled khẳng định cơ
quan đáng sợ mà Haji Bakr xây dựng đã lớn mạnh rất nhiều từ đó.
"Một tuần trước khi tôi đào tẩu, tôi đã ngồi cùng Abu Abd Rahman
al-Tunisi, kẻ đứng đầu Amn al-Kharji. Họ biết rõ điểm yếu của FSA.
Al-Tunisi nói với tôi rằng: 'Chúng ta sẽ huấn luyện những người chúng ta
biết như các tuyển mộ viên, người dân Syria…Chúng ta thu nạp, huấn
luyện, điều họ trở về quê nhà và cho họ 200.000 - 300.000 USD. Do họ có
tiền, FSA sẽ phân họ vào những vị trí quan trọng'".
"Đây chính là cách IS kiểm soát Syria", Abu Khaled nói. "Chúng có
xưởng tại những ngôi làng và khu vực mà FSA kiểm soát, và người của
chúng cũng nằm vùng trong FSA".
Nói cách khác, không phải toàn bộ những người được xem là đồng minh
của Mỹ thực sự đúng như vẻ bề ngoài, Abu Khaled nói. Một số người bị
thao túng bởi những kẻ bí mật làm việc cho IS. Phản gián
Abu Khaled là thành viên của Amn al-Dawla, hay "cơ quan an ninh quốc
gia" của IS. Đây là lực lượng chịu trách nhiệm triển khai các chiến
dịch phản gián, như loại trừ mọi điệp viên của FSA, chính quyền Assad,
phương Tây hoặc các nước khác trong khu vực. Amn al-Dawla cũng nghe lén
liên lạc nội bộ (các cuộc điện thoại hoặc kết nối Internet), và duy trì chương trình giam giữ khét tiếng của tổ chức này.
Mohammed Emwazi, kẻ sinh ra tại Anh, được truyền thông gán biệt danh
"phiến quân John" vì hắn là người cầm dao xuất hiện trong video chặt
đầu con tin phương Tây, cũng là thành viên của Amn al-Dawla.
"Khi bất kỳ ai trong 4 nhánh này làm nhiệm vụ, họ đều bịt mặt", Abu
Khaled nói. Nhưng đôi khi sự hào hứng với truyền thông khiến IS nhận hậu
quả. Theo Khaled, danh tính của Emwazi được xác nhận sau khi một kẻ
cung cấp tin cho một nước trong khu vực có được đoạn băng ghi lại cảnh
tên khủng bố người Anh chạy quanh Raqqa mà không che mặt. Hình ảnh này
sau đó được gửi tới London.
Trong khi các đặc vụ trong 4 nhánh an ninh thường là người Syria,
thủ lĩnh của chúng lại là người nước ngoài. Abu Khaled không thể lí giải
điều này, nhưng kẻ cầm đầu lực lượng an ninh thường là người Palestine
đến từ dải Gaza.
Cũng giống như bất kỳ chính quyền hành chính nào, việc phân chia
lãnh địa khiến chủ nghĩa bè phái nảy nở cùng với sự đấu đá nội bộ.
"Chúng tôi chia thành quân đội và lực lượng an ninh", Abu Khaled nói.
"Hai bên không hề ưa nhau. Khi tôi huấn luyện với bên an ninh, bạn bè
tôi bên quân đội thường nói 'giờ cậu làm việc cho lũ bội đạo à?'".
Nhiệm vụ chính của Abu Khaled là huấn luyện lực lượng an ninh địa
phương ở tiền tuyến cho thành phố Al-Bab. Việc này diễn ra tại một trại
huấn luyện nằm cách thành phố khoảng 5 km về phía bắc và công việc rất
căng thẳng. Tỉnh dậy lúc 5h30 sáng, các chiến binh cùng nhau rèn thể lực
trong một giờ. Abu Khaled đến nơi huấn luyện lúc 7h và giảng dạy cho
tới chiều. Y dạy các chiến thuật trên chiến trường và kiến thức tác
chiến, như làm cách nào để đảm bảo an toàn vòng ngoài hoặc thực hiện một
cuộc tấn công.
Sau đó, các chiến binh được nghỉ ngơi hai giờ trước khi trở lại huấn
luyện. Đến 17h30, chúng được cho nghỉ, nhưng không trở về trại lính.
"Những người đó sẽ quay trở lại nơi họ đã ngủ, bởi qua đêm trong trại
không an toàn", Abu Khaled giải thích.
Theo VnExpress
160 tay súng người Nga trong hàng ngũ IS bị tiêu diệt ở Syria
Theo AP, ngày 19/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga
Oleg Syromolotov thông báo, đã có 160 tay súng người Nga trong hàng ngũ
của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị tiêu diệt ở Syria.
ảnh minh họa
Các hãng
thông tấn Nga dẫn lời Thứ trưởng Syromolotov cũng xác nhận, có ít nhất
2.700 tay súng người Nga ở Syria, trong đó có 73 đối tượng đã quay về và
bị kết tội trong khi 36 kẻ khác đang bị giam giữ.
Trước đó hôm 17/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ tăng cường các chiến dịch không kích ở Syria.
Tuyên
bố này được đưa ra sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga kết luận vụ
máy bay A321 của Nga phát nổ trên bầu trời bán đảo Sinai của Ai Cập hôm
31/10 là do một quả bom được gài trên máy bay.
Trong tháng 9 năm
nay, Nga đã triển khai các đợt tấn công nhằm vào nhiều cứ điểm của IS để
hỗ trợ các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad
Nghẹt thở giây phút cảnh sát đối diện với nữ khủng bố đánh bom tự sát
VOV.VN - Trước khi kích hoạt quả bom trên người, nữ
khủng bố đứng ở cửa sổ một căn hộ Paris, hướng về phía cảnh sát hô to
“giúp tôi với”.
Đây là nữ
khủng bố đầu tiên hoạt động ở Tây Âu. Người phụ nữ có mái tóc vàng này
tên là Hasna Aitboulahcen. Ả được cho là có họ hàng với Abdelhamid
Abaaoud, nghi phạm chủ mưu trong cuộc tắm máu ở Paris tối 13/11 khiến 132 người thiệt mạng.
Cảnh sát đặc nhiệm Pháp tiến về phía căn hộ có kẻ khủng bố vào sáng 18/11.
Khi cảnh sát đặc nhiệm Pháp (được binh sĩ
yểm trợ) tiến về phía một căn hộ ở Saint-Denis - một vùng ngoại ô phía
bắc của thủ đô Pháp hôm 13/11, người phụ nữ này xuất hiện trong chốc lát
ở cửa sổ vào thời điểm sau 6h sáng. Từ cửa sổ căn hộ tầng 3, cô này nhìn xuống và hô to “cứu tôi với, cứu tôi với!”. Một nhân chứng 20 tuổi nói, trong khoảng
ngưng tiếng súng kéo dài chừng 10-15 phút, thì tôi nghe thấy tiếng người
đàn bà gào lên “cứu tôi với, cứu tôi với!”.
Tòa nhà bị đột kích ở ngoại ô Paris vào sáng 18/11.
“Cảnh sát yêu cầu cô ta xưng danh và chui ra
bên ngoài. Cô ta giơ tay lên nhưng không chịu lộ mặt... Cô ta rút tay
lại rồi lại giơ lên vài lần. Cảnh sát hô to: Giữ nguyên tay trên đầu.
Chúng tôi sắp bắn đây”. “Cuộc đấu súng tiếp diễn. Cảnh sát nã đạn từ
mái nhà căn hộ đối diện. Đột nhiên, có một tiếng nổ lớn. Có lẽ là người
phụ nữ đã cho nổ tung chính mình”. “Các cửa sổ vỡ tan. Nhiều đồ vật từ căn hộ
văng xuống phố, cả những miếng thịt người cũng rơi vãi theo. Tất cả vẫn
nằm đó, gồm một mảnh đầu, da, và xương sườn”. Nữ khủng bố liều chết gào to “Allah vĩ đại” bằng tiếng Arab trước khi kích hoạt khối thuốc nổ trên người.
Nhân viên cảnh sát Pháp khám nghiệm hiện trường vụ nổ của nữ khủng bố liều chết.
Nhân chứng Yasmine 36 tuổi ở căn hộ bên dãy
đối diện (qua đường) kinh hãi khi chứng kiến những gì diễn ra. Cô vội
trốn vào phòng khách, tránh xa cửa sổ trông ra căn hộ. Thibault Chaffotte, một nhân chứng khác nói:
“Tôi nghe thấy cảnh sát nói về một phụ nữ có mái tóc dài vàng hoe. Họ
bảo cô ta đừng hạ tay xuống mà hãy giơ lên. Sau đó có một tiếng nổ rất
to. Tôi nghĩ cô ta đã kích hoạt quả bom. Nhiều cửa sổ vỡ vụn”./.
VOV.VN - Abaaoud, nghi phạm chủ mưu vụ khủng bố
Paris đẫm máu, đã bị tiêu diệt trong đợt vây ráp của đông đảo lính đặc
nhiệm Pháp ở vùng ngoại ô Paris.
Trung Hiếu/VOV.VN Theo Daily Mail
Gần 10.000 con gấu Bắc Cực sẽ biến mất vào giữa thế kỷ 21
Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUNC) ngày
19/11 cho biết biến đổi khí hậu sẽ làm giảm tới 30% số lượng loài gấu
Bắc Cực vào giữa thế kỷ này, theo đó cảnh báo hiện tượng ấm lên toàn cầu
đang là mối đe dọa lớn nhất đối với "Chúa tể Bắc Cực."
ảnh minh họa
Trong
bản báo cáo đánh giá lại tình trạng của loài gấu Bắc Cực trong Sách Đỏ
về những loài có nguy cơ tuyệt chủng, IUNC khẳng định loài động vật có
vú khổng lồ này được xếp trong nhóm rất "dễ bị tổn thương" do tình trạng
biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh chóng trên toàn cầu.
IUCN cho
biết hiện trên toàn cầu có khoảng 22.000-31.000 con gấu Bắc Cực, song
cảnh báo số lượng loài động vật quý này đang giảm đi nhanh chóng do biến
đổi khí hậu.
Hiện tượng ấm lên toàn cầu kéo theo nhiệt độ tăng cao
khiến băng tan nhanh, đe dọa nghiêm trọng môi trường cư trú và sự sống
của chúng. Nhóm chuyên giá cảnh báo hơn 30% số lượng gấu Bắc Cực sẽ biến
mất trong khoảng 35-40 năm tới.
Trong bản đánh giá nói trên, IUCN đã
chỉ ra rằng nếu xảy ra tình trạng hơn 5 tháng trong năm không có băng
do nhiệt độ tăng cao, loài gấu Bắc Cực buộc phải nhịn đói trong thời
gian lâu hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới quá trình sinh sản và nguy cơ
loài động vật này bị chết đói cũng tăng cao tại một số khu vực.
Đáng
báo động hơn khi mà những nghiên cứu gần đây đều chỉ ra rằng băng ở Bắc
Cực đang chìm nhanh hơn bất kỳ dự đoán nào từng được đưa ra trước đó.
IUNC cảnh báo một số vùng ở Bắc Cực có thể sẽ trong tình trạng 5 tháng
không có băng vào giữa thế kỷ này, đe dọa nghiêm trọng sự sống của loài
gấu.
Giám đốc IUCN Inger Andersen cho biết dựa vào những thông tin
khoa học mới nhất và thiết thực nhất, bản đánh giá này đã cung cấp bằng
chứng cho thấy biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục đe dọa nghiêm trọng sự sống
của loài gấu Bắc Cực trong tương lai.
Cơ quan này cảnh báo nhiệt độ
Bắc Cực ấm lên không chỉ thu hẹp môi trường sống mà còn làm tăng nguy cơ
bệnh tật đối với những loài vốn là con mồi của gấu Bắc Cực, bao gồm cả
hải cẩu. Ngoài ra, biến đổi khí hậu cũng làm gia tăng các mối đe dọa
khác đối với loài gấu Bắc Cực
“Thuốc giả là vấn đề tồn tại mà nước nào cũng có nhưng
nếu nói rất nhiều thuốc giả thì không hẳn”, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị
Kim Tiến nói.
Người dân được lợi gì từ Luật Dược sửa đổi?
Tin tức từ Quốc hội sáng 19/11, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có đánh giá về Luật Dược (sửa đổi) sẽ được Quốc hội thông qua.
Bên hành lang Quốc hội, chia sẻ với phóng viên, Bộ trưởng Y tế nói:
"Luật dược mới công khai minh bạch theo các luận hiện hành là Luật về
giá, Luật Đấu thầu và các nghị định hướng dẫn về đấu thầu thuốc mà Chính
phủ đã ban hành.
Theo đó, việc đấu thầu thuốc sẽ có một số vấn đề chính sửa đổi như ưu
tiên thuốc gốc, thuốc nội; đấu thầu tập trung ở cấp quốc gia, một số
thuốc tập trung ở cấp tỉnh. Sẽ có hình thức mới là đàm phán giá và danh
mục thuốc sản xuất trong nước, có những thuốc phân quyền để đấu thầu tập
trung ở địa phương.
Bộ Y tế sẽ chịu trách nhiệm về quản lý giá trước Chính phủ tuy nhiên
cũng sẽ có sự phân công rõ ràng trách nhiệm của các bộ, ngành liên
quan".
“Luật sửa đổi sẽ khắc phục được sự chênh lệch giá quá lớn giữa các địa
phương; không có tình trạng kê khai giá cao quá mức; công khai minh
bạch, tập hợp đảm bảo cung ứng đủ thuốc chất lượng với mức giá cả chấp
nhận được, nó cũng đảm bảo hội nhập được với các nước về quy trình quản
lý giá và đấu thầu thuốc”, Bộ trưởng Tiến nhấn mạnh.
Người dân sẽ được lợi gì từ Luật Dược sửa đổi này?
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định: “Đương nhiên, luật sửa đổi ban hành sẽ khắc phục luật cũ và thích ứng với thị trường mới.
Doanh nghiệp sẽ được đơn giản hóa các thủ tục, người dân được tiếp cận
dễ dàng hơn với thuốc mới, thuốc tốt, giá cả hợp lý hơn.
Thuốc sử dụng sẽ được quản lý chặt chẽ hơn, chống kháng thuốc.
Công nghiệp dược, đặc biệt là thuốc từ dược liệu, thuốc đông y, thuốc nội sẽ được khuyến khích phát triển”.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói: "Người dân sẽ được
nhiều lợi ích sau khi Luật Dược sửa đổi được Quốc hội thông qua. Ảnh Dương Thu
Nỗi lo kháng thuốc
Liên quan đến hiện tượng mua thuốc quá dễ dàng như mưa rau ngoài chợ,
mua thuốc ở hiệu thuốc không cần hóa đơn, giá thuốc ở các quầy thuốc
khác nhau, chênh lệch nhau, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói:
“Đúng là hiện nay có tình trạng mua thuốc không cần đơn tại tất cả các
hiệu thuốc. Mặc dù luật năm 2005 đã quy định bán thuốc kê toa và cấm
mua thuốc các hiệu không có toa, có quy định quy tắc thực hành tại các
nhà thuốc.
Tuy nhiên, nguyên nhân toa thuốc tràn lan, người dân tự thực hiện mua
thuốc không ghi toa là do người dân họ đơn giản, không muốn đi khám
bệnh. Hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu chưa thể bao phủ được tận hết người dân. Do đó, người dân khi có bệnh thường đến tiệm thuốc tự mua.
Thứ hai là quy định các nhà thuốc đạt chuẩn thực hành tốt bán hàng tốt
nhưng lại không thực hiện nghiêm luật là phải bán hàng theo toa.
Thứ ba là do các cán bộ y tế, thầy thuốc ghi toa một cách tương đối dễ
dàng. Nguy hiểm nhất trong trường hợp này là dẫn đến tình trạng kháng
thuốc, kháng kháng sinh thời gian qua gây bức xúc dư luận”.
“Bộ Y tế cũng sẽ vào cuộc mạnh mẽ và trong thời gian tới. Để khắc phục
tình trạng này, Bộ Y tế tiếp tục ban hành những quy định về vấn đề bán
thuốc cần có toa ở các quầy thuốc bán lẻ. Kiểm tra gắt gao, chỉ đạo các
địa phương, các sở y tế, các cơ quan thanh tra chức năng thanh tra các
cơ sở bán thuốc lẻ và tuyên truyền người dân phải mua thuốc theo đơn,
nếu không sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, đặc biệt là tình trạng kháng
kháng sinh”, Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh.
Thuốc giả là hiểm họa
Phóng viên đặt câu hỏi về tình trạng thuốc giả tràn lan hiện nay, khó
phân biệt khi thật giả lẫn lộn, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói:
“Thuốc giả là vấn đề tồn tại mà nước nào cũng có. Tuy nhiên, qua tiền
kiểm và hậu kiểm, Bộ Y tế phát hiện rằng, thuốc giả của chúng ta thấp
hơn so với quy định của tổ chức quốc tế.
Vấn đề kiểm soát, chống hàng giả, hàng nhái vừa là trực thuộc Bộ Y tế
nhưng còn nhiều bộ, ban ngành khác ví dụ như hiện nay có Ủy ban Quốc gia
389 về phòng chống hàng giả hàng nhái, hàng buôn lậu, kết hợp các bộ
như Bộ Công an, Bộ Công Thương, đặc biệt là địa phương và người dân để
giám sát và phát hiện các cơ sở sản xuất thuốc giả cũng như đưa nguồn
thuốc giả từ ngoài vào lưu hành trong nước.
Hiện nay, nếu nói rất nhiều thuốc giả thì không hẳn, tổ chức Y tế Thế giới
đã từng đánh giá Việt Nam là một trong những nước kiểm soát chặt chẽ
thuốc giả và thuốc kém chất lượng, tỷ lệ thấp so với các nước.
Tuy nhiên, thuốc giả là một hiểm họa và Bộ Y tế vẫn đang tích cực vào
cuộc, chủ yếu là thanh tra, kiểm tra. Vừa rồi đã rút giấy phép ngừng lưu
hành một số thuốc và xử phạt khá nặng việc sản xuất thuốc giả.
Tuy nhiên, sản xuất thuốc giả
nói chung cần sự vào cuộc của nhiều cơ quan ban ngành, thanh tra đột
xuất thanh tra định kỳ, thanh tra phối hợp liên ngành để phát hiện và xử
phạt, rút giấy phép hoàn toàn, ngưng hoạt động của cơ sở đó và thông báo rộng rãi trên thông tin đại chúng”.
Dương Thu
Nhà của Chủ tịch tỉnh An Giang sát vách nhà của ông
Phúc, người “chê” Chủ tỉnh tỉnh trên facebook. Đơn vị thi công nhà Chủ
tịch tỉnh làm nứt nhà ông Phúc, từ đó 2 bên xảy ra mâu thuẫn.
Mấy ngày nay tin tức về sự vụ việc “bị phạt vì nói xấu chủ tịch tỉnh” đang khiến dư luận xã hội vô cùng xôn xao.
Như số báo trước Người Đưa Tin đã nêu, ông Vương Bình Thạnh, Chủ tịch tỉnh An Giang cho biết ông không trực tiếp chỉ đạo vụ việc. Ông Thạnh cũng khẳng định: “Tôi nói thật, khi nghe thông tin
liên quan đến mình là tôi không dính
dáng gì đến việc họp hành để xử lý vụ việc này. Tôi không chỉ đạo và
cũng không thể chỉ đạo vì như thế là không khách quan, dễ bị cho rằng
trù dập cán bộ”.
Sự việc nói xấu lãnh đạo này được báo Tiền Phong khái quát như sau:
Giữa tháng 6, Thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm điểm Chủ tịch UBND tỉnh
An Giang vì yếu kém trong quản lý đất đai, để xảy ra nhiều tiêu cực.
Cô giáo Lê Thị Thùy Trang ở Trường THPT Long Xuyên tải thông tin lên Facebook
cá nhân kèm nhận xét: “Hồi nào vậy tèn. Mà vậy đi cho đẹp lòng dân”,
nhận được 8 bình luận. Trong đó, có bình luận của ông Huỳnh Nguyễn Huy
Phúc (nhân viên Phòng Điều độ Lưới điện phân phối, Cty Điện lực An
Giang): “Ông chủ tịch này kênh kiệu, xa lánh dân nhất trong các thời chủ
tịch An Giang”. Nhưng ông Phúc bình luận bằng tài
khoản của vợ Phan Thị Kim Nga (Phó văn phòng Sở Công Thương).
Ngày 16/10, cô giáo Trang và ông Phúc bị Sở TT&TT ra quyết định
phạt mỗi người 5 triệu đồng. Cô giáo Trang còn bị kỷ luật khiển trách,
bà Nga bị cảnh cáo.
Về sự việc này, ông Phúc khẳng định “không có ý xúc phạm bôi nhọ uy tín của lãnh đạo tỉnh”, và nói rõ thêm: “Đây chỉ là lời bình luận, nhận xét cá nhân giữa người với người trong mối quan hệ hàng xóm láng giềng”.
Ông Phúc ở cùng cha mẹ là ông Huỳnh Văn Đông và bà Nguyễn Thành Phi
Anh (cô giáo về hưu, nay đã 71 tuổi). Hai bên làm láng giềng với ông
Thạnh từ lâu. Năm 2007, ông Thạnh đập nhà cũ, cất nhà 4 tầng, làm nứt
nhà của ông Phúc thì mâu thuẫn hai bên nảy sinh, ngày càng căng thẳng.
Nhà của Chủ tịch tỉnh An Giang (phải), nhà của bố mẹ ông Phúc (trái).
Sáng 18/11, chia sẻ trên tờ Dân Việt, vợ của ông Thạnh là bà Võ Thị
Thiêm cho biết: Vợ chồng bà ở nhà số 5 đường Nguyễn Thị Minh Khai,
phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên (An Giang). Nhà số 7 là nhà ông Phúc.
Năm 2007, gia đình bà Thiêm xây căn nhà 4 tầng kề nhà ông Phúc. Trong
lúc xây cất, nhà số 7 của ông Đông bị chấn động, nứt tường, bị ảnh hưởng
nặng. Vợ chồng ông Phúc không có ý kiến gì, nhưng cha mẹ ông Phúc đề
nghị gia đình bà Thiêm xem xét.
“Tôi có yêu cầu nhà thầu thi công qua nhà chị Phi Anh kiểm tra, sau đó
phải sửa chữa lại. Nhà thầu sau đó than là xây nhà cho tôi bị lỗ vì
phải tốn phí sửa chữa nhà bà Phi Anh” - bà Thiêm nói.
Thế nhưng, sau khi sửa chữa xong, được một thời gian thì nhà ông Đông
lại tiếp tục nứt ở những vết cũ nên ông Đông lại có đơn xin giải quyết.
Mẹ ông Phúc chỉ vết nứt tường (Ảnh Dân Việt)
Cũng theo tờ Dân Việt, mấy ngày gần đây, học sinh cũ của bà Phi Anh tới thăm nhưng nhà cửa được khá kín.
Cô Phi Anh tâm sự: “Tôi đau yếu, nằm viện hoài. Còn chồng tôi thì mổ
tim cách đây 3 năm, phải đặt stent tim, gặp việc này sốc chịu không nổi.
Mấy bữa trước con tôi hỏi mượn 5 triệu đồng nói là mua sữa cho con, hai
vợ chồng lấy tiền hưu đưa cho nó.
Giờ mới biết nó bị phạt vì dám nhận xét chủ tịch tỉnh. Hai vợ chồng
tôi muốn dẫn con qua nhà ông chủ tịch, xin lỗi ông, năn nỉ ông bỏ qua.
Vì cái quyết định xử phạt này mà vợ chồng tôi giờ không dám ra đường, vì đi đâu ai cũng hỏi”.
Còn ông Đông cũng cho rằng, ông “không thích” một số việc nhưng không
dám khiếu nại. “Nhà ông Thạnh xây cao, trời mưa nước tràn qua nhà tôi,
hai vợ chồng già lấy thau lấy xô tát nước ra ngoài. Nhà mình thấp, đành
chịu.
Ông Thạnh trồng kiểng, nhưng không có thời gian tưới, nên phân tro
trong các chậu kiểng bị khô nên bay tứ tung, tôi cũng không dám nói gì.
Bên đó hay nướng thịt, khói bay qua nhà, chúng tôi cũng không nói gì
vì nhà mình không kín, mà con cháu nướng chứ ông Chủ tịch cũng không có
nướng. Nhà cửa giờ hư hỏng, chúng tôi cũng chưa dám gửi đơn thì con trai
lẫn con dâu đều bị phạt”.
Nguyễn Nguyên (tổng hợp)
Đức: Người bị bắt mang vũ khí không liên quan khủng bố ở Pháp
Giới chức Đức ngày 19/11 cho biết người đàn ông
đến từ Mongenegro bị bắt cùng rất nhiều vũ khí, chất nổ ở bang Bayern,
miền Nam nước Đức, không liên quan tới các vụ tấn công khủng bố ở Paris,
Pháp.
ảnh minh họa
Cảnh sát
xác nhận rằng người đàn ông 51 tuổi này bị bắt ngày 5/11 trên đường
quốc lộ A8 gần Rosenheim cùng rất nhiều súng ống, đạn dược và chất nổ
TNT không liên quan tới các vụ đánh bom khủng bố ở Paris ngày 13/11, làm
ít nhất 129 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
Theo kết
quả điều tra, hệ thống định vị trên chiếc xe của người đàn ông bị bắt
cho thấy hành trình tiếp theo của người này có thể là thành phố Paris và
trước đó người này cũng đã vài lần tới Pháp. Tuy nhiên, theo cảnh sát
bang Bayern, người đàn ông này không có mối liên quan tới chủ nghĩa
khủng bố.
Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ liên bang Đức Thomas de Maiziere
dẫn các kết quả điều tra sơ bộ cho biết, người đàn ông bị bắt là một
tay buôn lậu vũ khí, có thể thuộc một nhóm tội phạm có tổ chức, song vẫn
chưa rõ người này có liên quan tới các vụ tấn công vừa qua ở Paris hay
không.
Bộ Nội vụ Montenegro cũng đã xác nhận người đàn ông này là
một người theo đạo Cơ đốc giáo chính thống và không có dấu hiệu cho thấy
người này có liên quan tới các vụ tấn công ở Pháp
Nghi can chủ mưu khủng bố đến Paris mà không bị phát hiện
Giới chức Pháp cho hay không nhận được thông tin
nào cho thấy Abdelhamid Abaaoud đã vào châu Âu, cho đến hai ngày sau khi
vụ khủng bố Paris diễn ra làm 129 người chết.
ảnh minh họa
"Không có thông tin nào từ các nước châu Âu, nơi y có thể đã trung chuyển qua trước khi đến Pháp, được cung cấp cho chúng tôi", Reuters dẫn
lời Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve nói. "Chỉ đến ngày 16/11,
sau các cuộc tấn công Paris, một cơ quan tình báo ngoài châu Âu mới
thông báo rằng y đã hiện diện ở Hy Lạp".
Theo ông Cazeneuve, Abaaoud dường như
dính líu đến 4 trong 6 kế hoạch tấn công đã bị tình báo Pháp ngăn chặn
kể từ mùa xuân năm nay, bao gồm một vụ tấn công vào tàu điện cao tốc đến
Pháp và một nhà thờ gần Paris.
Abaaoud, 28 tuổi, người Bỉ. Y từng khoe
khoang trong các bài tuyên truyền của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) về khả
năng qua mặt cảnh sát và tuyên bố có thể đi lại giữa châu Âu và Syria
mà không bị phát hiện.
Kẻ được cho là cầm đầu vụ khủng bố ở
Paris hôm 13/11 sáng qua đã chết trong cuộc đột kích của cảnh sát vào
căn hộ ở Saint-Denis, phía bắc thủ đô. Y là một trong hai kẻ mất mạng
sau cuộc đấu súng kéo dài 7 giờ với cảnh sát. Thi thể y được tìm thấy
trong tòa nhà với đầy các vết đạn.
Giới chức Pháp tiến hành cuộc bố ráp
ngôi nhà này sau khi nghe được một cuộc trao đổi qua điện thoại cho thấy
một người thân của y đang ở đây. Khi đó, họ tin rằng y vẫn đang ở Pháp
dù không biết chính xác địa điểm.
TTO - Trong khi các lãnh đạo
khác chuyện trò rôm rả trên đường đi vào dự Hội nghị Hợp tác Kinh tế
châu Á-Thái Bình Dương (APEC) hôm 18-11 thì lãnh đạo Trung Quốc bước
đi "lẻ loi" và không trò chuyện cùng ai.
Ông Tập Cận Bình (bên phải) đi "lẻ loi" trên thảm đỏ APEC - Ảnh chụp từ clip
Theo Rappler, có một khoảnh khắc ông Tập Cận Bình và Tổng thống
Philippine Benigno Aquino III thoáng nhìn nhau nhưng hai ông không nói
một lời mà có vẻ "không thoải mái".
Trước đó giới quan sát hi vọng hai nhà lãnh đạo có thể "trò chuyện" xung quanh tranh chấp giữa Manila và Bắc Kinh ở biển Đông.
Guồng máy an ninh, tình báo tinh vi của IS
Để duy trì sự vận hành của một “Nhà nước” liên tục bị nhiều lực
lượng nhòm ngó, tấn công, IS đã cho thiết lập một guồng máy an ninh,
tình báo tinh vi, với nòng cốt là những cựu sĩ quan trong chính quyền
Saddam Hussein. >> Con đường gia nhập IS
Người xây dựng lên mô hình tổ chức của IS chính là Haji Bakr, một cựu Đại tá thuộc lực lượng tình báo không quân Iraq dưới thời ông Hussein.
Bộ máy an ninh (ammiyat) này gồm có 4 cơ quan chuyên biệt, có chức
năng năng riêng. Đó là Amn al-Dakhili – tương đương với Bộ Nội vụ, chịu
trách nhiệm duy trì an ninh ở mỗi thành phố, khu vực. Kế đến là Amn
al-Askari – tức Cơ quan tình báo quân sự làm nhiệm vụ thu thập và phân
tích thông tin, dữ liệu về vị trí đóng quân, khả năng chiến đấu của đối
phương. Amn al-Kharji là Cơ quan tình báo đối ngoại, chuyên phái các
điệp viên vượt khỏi đường ranh giới đối phương để thu thập thông tin,
lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch tấn công khủng bố.
Mục tiêu đánh phá không chỉ gồm các nước, thành phố ở phương Tây, mà
còn là những khu vực do lực lượng trung thành với Tổng thống Assad hay
Quân đội Syria tự do (FSA) kiểm soát. Cuối cùng là Cơ quan an ninh (Amn
al-Dawla), nơi mà Khaled làm việc.
Đao phủ "John thánh chiến" khét tiếng của IS. (Ảnh: WSJ)
Trong công việc, mọi chỉ huy, nhân viên thuộc 4 cơ quan trên đều bịt
mặt. Thế nhưng một số chiến binh nghiền truyền thông mạng xã hội, muốn
được nổi tiếng đôi khi cũng quên mất điều này. Đao phủ “John thánh
chiến” bị lộ mặt là do một người chuyển tin thuộc chính quyền vùng chộp
được bức hình John tung tăng đi lại ở Raqqa mà không đeo lớp che mặt và
bức hình được chuyển tới đầu mối ở London.
Có một điều rất lạ là trong khi những mật vụ, điệp viên của IS phần
lớn là người Syria, thì người đứng đầu lại thường là những người
Palestine đến từ Dải Gaza. Khaled không thể hiểu tại sao lại như vậy.
Phân cấp tổ chức theo chiều dọc này lại được “đục lỗ” theo chiều
ngang, với vai trò của chính quyền các bộ tộc ở địa phương hoạt động
theo mô hình bán tự trị. Theo đó, trưởng cơ quan tình báo
cấp vùng (tỉnh, thành) sẽ chịu trách nhiệm báo cáo tình hình cho người
đứng đầu cơ quan an ninh cùng cấp - nhân vật cũng đảm nhân luôn cương vị
cấp phó quản lý hành chính trong lãnh hạt. Cứ vậy, mô hình được áp dụng
đến cấp quận, huyện và cuối cùng là tận làng, xã. Mục đích chính là để
theo dõi chéo lẫn nhau.
“Cỗ máy” này giải thích tại sao IS lại nhanh chóng vươn vòi và chiếm
được một vùng lãnh thổ rộng lớn, với nhiều phần đất ở cả Syria và Iraq.
Đó là nhờ vào việc điều khiển những “kẻ ngủ đông” (sleeper) nằm vùng
tuyển mộ điệp viên và người đưa tin, thu thập tin tức về các nhóm đối
lập, gồm cả quân đội chính phủ hay các nhóm phiến quân khác ở Iraq và
Syria.
Abu Khaled nhiều lần nhấn mạnh chính nguồn lực do thám, tình báo này
(chứ không phải là tư tưởng tử vì đạo) đã tạo cho IS sức mạnh ghê gớm,
đủ sức để chiếm đoạt và quản lý nhiều vùng đất. Rõ nhất là việc FSA dù
được Mỹ và nhiều đồng minh trong khu vực chống lưng, nhưng rồi cũng
nhanh chóng thất thế trước IS.
Khaled kể: “Một tuần trước khi đào thoát, tôi có dịp ngồi với Abu Abd
Rahman al -Tunisi – Cục trưởng Cục tình báo Đối ngoại của IS. Al
-Tunisi nói với tôi: ‘Chúng ta sẽ huấn luyện những kẻ quen biết, đám mới
tuyển, người Syria… Hãy đón số này, huấn luyện, rồi phái trở lại chính
nơi mà họ sinh sống. Ta sẽ đưa cho họ số tiền tầm 200.000-300.000 USD.
Bởi vì các điệp viên nằm vùng này có nhiều tiền, nên FSA sẽ đưa họ lên
những vị trí cao trong tổ chức của chúng'”.
“Kẻ đào tẩu” nhìn nhận đây là yếu tố giúp IS chiếm được nhiều vùng
đất ở Syria, với nhiều tay chân ở khắp các làng, xã, thị trấn mà FSA
kiểm soát. Nói cách khác, không phải tất cả những người mà Mỹ coi là
đồng minh ở Syria là “bạn bè” thực sự của Washington. Nhiều trong số này
đã bị IS thao túng, mua chuộc để rồi phải hợp tác, tuân phục.
Yếu tố phân vùng bên trong IS cũng gây ra một số hệ lụy, đó là tính
cục bộ cũng như đấu tranh ngầm. Hai thế lực mạnh nhất quân đội và an
ninh-tình báo luôn không ưa nhau. Chứng kiến Khaled giảng bài, những
“đồng cấp” từ phe quân đội thường nói giễu là tại sao lại đi giảng dạy
cho những kẻ vô thần như thế.
Nhiệm vụ chính của Khaled là huấn luyện cho giới chức an ninh địa
phương ở al-Bab. Địa điểm là một khu lán trại cách thành phố 5km về phía
bắc. Kèn báo thức bật lúc 5 giờ sáng. Các chiến binh "thánh chiến" sau
đó sẽ phải tập hợp đội hình. Khaled đến trại lúc 7 giờ và giảng bài cho
đến trưa. Nội dung chủ yếu là chiến thuật chiến trường và kiến thức về
tác chiến, ví như làm sao để bảo vệ phòng tuyến hay phát động phản công.
Sau 2 tiếng nghỉ trưa, lớp học lại tiếp tục và kết thúc lúc 5h30 chiều.
IS công bố bức ảnh hành quyết 4 người bị nghi là làm việc cho chính quyền Baghdad. (Ảnh cắt từ Youtube)
Các thủ lĩnh IS đặc biệt sôi máu trước việc bị tình báo bên ngoài cài
cắm người vào tổ chức. Chúng cho thực thi chính sách “thà giết nhầm còn
hơn bỏ sót” nhằm vào đạo quân thứ 5 đến từ bên ngoài này. Quyền lực của
“Nhà nước” dựa rất nhiều vào mạng lưới điệp viên, người đưa tin và vì
thế số này được tuyển chọn kỹ, với nền tảng là niềm tin giáo phái. Cùng
lúc, IS luôn khiến những người có tư tưởng tạo phản phải khiếp sợ, với
việc cho hành hình công khai những kẻ tình nghi là “điệp viên nằm vùng”
của nước ngoài.
Tội này luôn phải chịu hình phạt cao nhất: Cộng tác với FSA - xử tử;
cộng tác với CIA hay tình báo các nước - xử tử. Người đứng đầu cơ quan
an ninh tại al-Bab, một người Kuwai, bị nghi làm việc cho Cơ quan tình
báo Anh MI6 đã bị chặt đầu, trên thi thể còn có cả dòng chữ “một điệp
viên người Anh”. Một người Nga, một người người Palestine khác cũng từng
bị hành quyết tàn độc kiểu như vậy sau khi bị xem là tay trong của cơ
quan mật vụ Nga và Israel.
Thế nhưng có một vụ mà Khaled ám ảnh mãi. Một lần, IS cho hành quyết
một gã chỉ vì tên này ném sim điện thoại gần nơi đặt trụ sở các cơ quan
an ninh, tình báo. Quân khủng bố nghi đây là thiết bị theo dõi, có thể
là định vị GPS, hoặc là chip điện tử báo tần số báo cho máy bay của Mỹ
và liên quân. Phần tử này bị bắt, chặt đầu, để hai phần thi thể phơi
nắng trong suốt 3 ngày.
(Kì 4: Hình phạt và nguồn tài chính của IS)
Theo Hoài Thanh/The Dailybeast
Những nghi vấn về vụ thảm án 3 mẹ con chết ở Long An
VOV.VN- Dấu vết trên cơ thể 3 nạn nhân được xác định ban
đầu đều là do vật nhọn, cứng và thật sắc tác động mạnh gây ra vết
thương hở.
Đến 18h20
ngày 19/11, lực lượng chức năng công an tỉnh Long An vẫn đang phối hợp
với Cục Cảnh sát hình C45-Bộ Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường,
tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ án. Vụ án mạng được phát hiện vào sáng cùng ngày
tại ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông (Cần Giuộc, Long An). Ba nạn
nhân gồm Đỗ Thị Kim Nguyên (30 tuổi) cùng hai con là cháu Nguyễn Hoàng
Khang (9 tuổi, học lớp 4) và Nguyễn Thị Như Huyền (10, học lớp 5) chết
tại nhà riêng.
Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra.
Theo một cán bộ của Phòng Kỹ thuật hình sự -
Công an tỉnh Long An trực tiếp khám nghiệm dấu vết trên cơ thể 3 nạn
nhân xác định ban đầu đều do vật nhọn, cứng và thật sắc tác động mạnh
mới có thể gây ra vết thương hở. Nhiều khả năng hai đứa bé bị sát hại
khi đang nằm ngủ say nên không thể phản ứng. Một lãnh đạo công an tỉnh Long An cho biết,
hiện vụ án mạng vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa có kết luận
chính thức, nhiều khả năng vẫn có thể xảy ra. Do vậy, kết quả khám
nghiệm hiện trường chính xác mới giúp cho lực lượng công an có nhận định
chính xác hơn về vụ việc.
Công an điều tra tại hiện trường...
Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành lấy
lời khai của bà Trần Thị Phướng, mẹ chồng và bà nội của các nạn nhân.
Bà Phướng cũng khai về tài sản vòng vàng con dâu hay đeo ở tay. Hiện
điều tra viên đang xác minh có hay không số nữ trang của chị Nguyên đeo
trên người đã bị mất. Như tin đã đưa, vào sáng cùng ngày ba Phướng
không thấy cửa nhà con dâu mở và mấy đứa nhỏ chơi như hằng ngày nên bà
qua xem sao. Khi vừa mở cửa bước vào, bà Phướng thấy thi thể chị Nguyên
nằm dưới đất, trên cổ mất sợi dây chuyền, trên tay mất vòng vàng mà bà
mới đưa cho nạn nhân đeo. Bước vào trong thì bà phát hiện thêm thi thể 2
cháu nội. Bà tri hô và được mọi người đến, báo cơ quan công an.
...và thu giữ một số tang vật.
Theo dấu vết tại hiện trường, cả hai người
con bị cắt cổ. Riêng người mẹ bị cắt mạch máu tay. Xung quanh hiện
trường không có sự xáo trộn nhưng cơ quan chức năng phát hiện một con
dao nhọn cách thi thể chị Nguyên khoảng 3 m. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.
Dư luận lên tiếng vụ hơn 300 lao động Trung Quốc làm việc tại Đà Nẵng
VOV.VN - Mấy ngày gần đây, dư luận không đồng tình với
việc chính quyền cho phép nhà thầu Sichuan Huashi sử dụng lao động Trung
Quốc ở Đà Nẵng
Mấy
ngày gần đây, dư luận không đồng tình với việc chính quyền thành phố Đà
Nẵng cho phép nhà thầu là Công ty TNHH Sichuan Huashi Việt Nam sử dụng
lao động là người nước ngoài trên cơ sở điều chuyển nội bộ từ công ty mẹ
tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc sang làm việc tại Đà Nẵng.
Nhiều
người bức xúc hơn khi chủ đầu tư và nhà thầu Trung Quốc viện cớ đẩy
nhanh tiến độ xây dựng khách sạn kịp phục vụ Hội nghị APEC 2017 để đưa
300 “lao động kỹ thuật” sang làm việc.
Lý
do này khiến người dân Đà Nẵng thêm bất bình bởi thành phố này không
khan hiếm khách sạn đến nỗi phải đốc thúc nhà thầu Trung Quốc đẩy nhanh
tiến độ xây dựng công trình.
Khách sạn JW Marriott thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores .
Sự việc bắt đầu vào
cuối tháng 9/2015, chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển
Silver Shores có Công văn trình Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng xin sử dụng
một số lao động Trung Quốc phục vụ thi công giai đoạn 2 khách sạn JW
Marriott trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn,
thành phố Đà Nẵng. Ngày 29/10/2015, UBND TP Đà Nẵng có văn bản chấp
thuận nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài của nhà thầu là Công ty
TNHH Sichuan Huashi Việt Nam. Theo đó, nhà thầu được phép sử dụng lao
động là người nước ngoài được điều chuyển từ công ty mẹ sang, với số
lượng 300 lao động kỹ thuật. UBND TP Đà Nẵng giao Công an thành phố phối
hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi quản lý lao động
nước ngoài làm việc tại Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Văn An, Phó
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết, sau
khi có văn bản chấp thuận của UBND TP Đà Nẵng đơn vị sẽ làm thủ tục cấp
phép. Nhưng để cho chắc chắn, Sở cũng đã rà soát hồ sơ kỹ lưỡng trước
khi cấp phép.
Phóng viên Đài TNVN đặt
câu hỏi, làm sao để xác định đó là những lao động kỹ thuật được chuyển
từ công ty mẹ sang? Ông Nguyễn Văn An giải thích: “Hồ sơ phải thể hiện
rõ, bằng cấp bên kia, kinh nghiệm làm việc bên kia phải qua Lãnh sự quán
dịch ra hết và có xác minh của Đại sự quán Việt Nam. Còn đối với đơn vị
này chuyển từ công ty mẹ sang thì đương nhiên ngoài kia sẽ hỗ trợ về
mặt danh sách, lao động của công ty mẹ vào đây thì mới xác định được đó
là lao động của công ty mẹ”.
Ông Nguyễn Công Tiến,
Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng cho rằng, trường hợp của Công ty
TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores xin chuyển lao động sang làm
việc tại Việt Nam phải được Bộ Ngoại giao đồng ý. Bộ cử người vào tận
công trình để kiểm tra xem xét, nếu thấy đủ điều kiện thì mới cho lưu
trú.
Về việc thành phố Đà
Nẵng chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài của nhà thầu -
Công ty TNHH Sichuan Huashi Việt Nam, ông Tiến cho biết: “Sở Ngoại vụ
không tham gia tham mưu với UBND về quyết định đó. Chúng tôi không có
trách nhiệm. Việc họ tham gia vào tổ chức các cuộc họp của Hội nghị APEC
hiện nay vẫn chưa có quyết định khách sạn nào tổ chức sự kiện này. Cho
nên không phải khách sạn Marriott mà tất cả các khách sạn đều như nhau”.
Việc UBND TP Đà nẵng
cho phép lao động Trung Quốc vào làm việc tại địa phương với số lượng
lớn đang có nhiều ý kiến khác nhau. Lãnh đạo thành phố khẳng định, địa
phương không thiếu nhân lực để thi công những công trình lớn. Điển hình
như các khách sạn tầm cỡ InterContinental, Novotel, Nhà ga Quốc tế sân
bay Đà Nẵng đều do kỹ sư, công nhân trong nước thực hiện. Mới đây thôi,
cũng tại công trường khách sạn Marriott, TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử
phạt đối với 64 người Trung Quốc lao động chui và yêu cầu xuất cảnh khỏi
Việt Nam. Phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn là nơi có nhiều người Trung
Quốc đến làm ăn, sinh sống gây mất an ninh trật tự.
Ông Lê Tấn Nghĩa, Chủ
tịch UBND phường Khuê Mỹ bày tỏ lo lắng khi nghe thông tin sắp tới thành
phố cho thêm 300 lao động là người Trung Quốc qua làm việc: “Đối với
địa bàn khu dân cư ở đây người Trung Quốc thuê ở cũng nhiều. Người ta ra
dân thuê ở gần 100 người, rải rác ở khoảng 10 hộ và một khách sạn gần
50 người. Về công tác quản lý nhân khâu, hộ khẩu đối với địa phương thực
tế cũng khó khăn “./.
Hoài Nam- Hà Minh/ VOV- Miền Trung
Xôn xao clip cô gái bị cảnh sát cơ động tát trên sân Bình Dương
(iHay) Tổng giám đốc CLB B.Bình Dương Lê Hồng Cường đã điện khẩn đến
đội Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Thủ Dầu Một (Bình Dương) ngay sau khi phát
hiện clip một CSCĐ tát cô gái đang ngồi trên khán đài sân Gò Đậu.
“Ngay sau khi nhận được
tin báo về sự xuất hiện của đoạn video clip về một cảnh sát cơ động
(CSCĐ) đánh phụ nữ trên khán đài sân Gò Đậu ở trận chung kết BTV Cup
2015, tôi đã gọi điện cho thiếu tá Lê Ngọc Duân, đại đội trưởng đội CSCĐ
thành phố Thủ Dầu Một để xác minh.
Vào 8 giờ sáng nay, anh
Duân đã tập trung quân để tìm hiểu nguyên nhân. Bước đầu đã xác định
khả năng lớn đây không phải là cuộc va chạm giữa CSCĐ với cổ động viên.
Cô gái bị đánh được khai báo là em gái và hình như làm gì sai với đồng
chí CSCĐ xuất hiện trong đoạn video clip, nên anh này mới đi lên tát
cảnh cáo cho 2 cái.
Nếu thế thì đây là
chuyện trong nhà người ta, mặc dù địa điểm thực hiện biện pháp dạy bảo
em út không đúng lắm. Nhất là khi đang mặc quân phục. Hiện tại chúng tôi
cũng đang đợi kết quả cuộc họp và điều tra từ phía Đội CSCĐ thành phố
Thủ Dầu Một”, Tổng giám đốc CLB B.Bình Dương, ông Lê Hồng Cường cho
biết.
Đêm 16.11, trên mạng xã
hội xuất hiện và lan truyền về một đoạn clip ghi lại hình ảnh một người
mang sắc phục CSCĐ tiến đến và tát 2 cái vào mặt một cô gái trẻ đang
ngồi trên khán đài sân Gò Đậu. Thời điểm được cho là trận chung kết BTV
Cup 2015.
Như ông Cường khẳng
định, ngay sau khi phát hiện vụ việc xảy ra, dù không phải là đơn vị tổ
chức giải, nhưng CLB B.Bình Dương đã lập tức liên hệ với Đội CSCĐ thành
phố Thủ Dầu Một để xác minh, nhất là khi sân Gò Đậu luôn gắn liền với
đội bóng.
Hiện tại, phía đội CSCĐ cũng cho biết, họ đang liên hệ với cô gái để xác minh cô có phải là em gái của anh CSCĐ trên hay không.
Quốc Việt
Bị tình cũ chửi rủa, sao nhiễm HIV vẫn thản nhiên mỉm cười
Nam tài tử Hollywood Charlie Sheen mới đây đã bị bắt gặp đang ngồi
trong xe hơi khi rời khỏi khách sạn tại New York. Nhìn thấy ống kính máy
ảnh, Charlie Sheen còn thoải mái mỉm cười và ra dấu tay vẫy chào phóng
viên.
Tài tử Hollywood chính thức lên sóng truyền hình thừa nhận nhiễm HIV
Charlie Sheen đã thẳng thắn lên truyền hình và công khai thừa nhận bị nhiễm HIV
Chỉ trước đó một ngày, Charlie Sheen đã sóng truyền hình và công khai
thừa nhận chuyện nam tài tử bị lây nhiễm HIV từ 4 năm trước. Ngay sau
đó, những “bóng hồng” trong quá khứ của Charlie Sheen đã lập tức lên
tiếng công kích nam diễn viên 50 tuổi.
Những cô bạn gái cũ của Charlie Sheen đã hết sức tức giận khi nam tài
tử giấu nhẹm chuyện nhiễm HIV và tiếp tục qua lại với họ kể cả khi đã
biết bản thân mắc bệnh. Các cô bạn gái cũ nóng bỏng của Charlie Sheen
thậm chí đã tìm tới luật sư bảo vệ nhân quyền hàng đầu nước Mỹ, Gloria
Allred để tiến hành thủ tục khởi kiện Sheen.
Luật sư nhân quyền nổi tiếng Gloria Allred (ở giữa) cũng đã được mời vào cuộc
“Kể từ sau bài phỏng vấn hôm qua của Charlie Sheen, tôi giờ đã có thể
xác nhận rằng tôi có liên hệ với những người phụ nữ từng có quan hệ với
Charlie Sheen và có bàn bạc về các quyền lợi của họ. Tôi không có bất
cứ bình luận nào về những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo”, nữ luật sư Gloria
Allred thẳng thắn tuyên bố trước báo chí.
Bree Olson khóc nửc nở trên sóng truyền hình và công khai mắng nhiếc Charlie Sheen
“Ông ta là một con quái vật”, Bree Olson, một trong những cô bạn gái
cũ của Charlie Sheen đã công khai mắng nhiếc nam tài tử trên sóng truyền
hình và khẳng định cô sẽ không bao giờ tha thứ cho Charlie Sheen.
Trong khi đó, hôm 17/11 vừa rồi, Charlie Sheen đã chính thức lên sóng
truyền hình để thừa nhận bản thân nhiễm HIV. Nam tài tử Hollywood cũng
cho biết, ông đã phải chi tới 10 triệu đô la chỉ để các bạn tình trong
quá khứ “giữ mồm giữ miệng” với giới truyền thông.
Charlie Sheen thì vẫn khẳng định đã nói cho bạn gái biết chuyện mình nhiễm HIV
Charlie Sheen còn một mực khẳng định rằng ông đã cho các tình cũ biết
chuyện mình nhiễm HIV từ đầu và cũng mong có thể “sử dụng” sự nổi tiếng
của bản thân để giúp đỡ những bệnh nhân đang phải sống chung với “căn
bệnh thế kỉ”.
Dung Nhi
Theo PP
Nữ sinh xinh đẹp bị hai thanh niên đâm tử vong rất ngoan và học giỏi
Thứ sáu, 20/11/2015 | 00:10 GMT+7
Người bạn ở cùng lúc đó ở cùng với nữ sinh xấu số có kể
lại rằng hai người đàn ông lạ mặt đã cãi vã, to tiếng với L.., sau đó L.
bị hai người này tát vào mặt, đạp ngã rồi đâm nạn nhân tử vong.
Hàng xóm và bạn bè cho biết, L. ngày thường rất ngoan ngoãn, lễ phép.
Ngoài học giỏi, thành tích khá, L. còn tham gia tích cực các hoạt động
văn nghệ của trường lớp, được bạn bè quý mến vì nhảy giỏi, hát hay.
Nạn nhân bị hai thanh niên đâm tử vong. Ảnh Facebook
“Nhà tôi đang xây dở, tôi đứng trên gác chỉ nhìn thấy bính
hai người bấm chuông nhưng tôi không để ý vì còn bận làm, một
lúc sau thì thấy tiếng cỏa bé gái hô cứu bạn cháu với, bạn cháu bị đâm
rồi. Lúc đó tôi cùng vài người nữa ở xung quanh chạy sang cấp cứu nhưng
không kịp, cô bé nằm bất động, người có vết đâm ở ngực trái, mất nhiều
máu.
Tôi có sờ vào mạch ở tay xem còn đập không thì thấy không có mạch
nữa, ngay sau đó chúng tôi hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu nhưng vì
cháu L. Đã tử vong nên mọi người bảo nhau giữ nguyên hiện trường và báo
cho công an phường”.
Đến 11 giờ đêm vẫn còn rất nhiều người tập trung ở cổng nhà của nạn nhân. Ảnh Thu Trang.
"Hai vợ chồng tôi cắt cây ở ngay ngoài cổng nhưng không thấy sự việc
bất thường gì xảy ra, cũng không biết có hai thanh niên lạ mặt vì có
nhiều xe cộ đi qua con đường này quá. Chỉ biết có tiếng hô kêu cứu thì
chúng tôi chạy đến và thấy sự việc đau lòng, cháu L. đã tử vong”. Bà M.,
một người có mặt đầu tiên tại hiện trường cho biết.
Bà M. cho biết thêm người bạn ở cùng lúc đó ở cùng với nữ
sinh xấu số có kể lại rằng hai người đàn ông lạ mặt đã cãi vã, to tiếng
với L.., sau đó L. bị hai người này tát vào mặt, đạp ngã rồi đâm nạn
nhân tử vong.
Cái chết bất ngờ của nữ sinh 16 tuổi xinh đẹp khiến người thân và bạn
bè tiếc thương, bàng hoàng. Rất nhiều người đã để lại những dòng chia
sẻ đau buồn và gửi lời tiễn biệt đến cô gái xấu số.
Chia sẻ về L., bạn Lam học cùng lớp cho biết nữ sinh này ở lớp rất
chăm học, học lực giỏi. "L. rất chăm học ở lớp nhiều bạn bè quý mến,
trước khi xảy ra sự việc vài phút bọn em còn thấy L. bật Facebook chia
sẻ ai ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng", Lam buồn rầu chia sẻ.
Hiện tại thi thể của L. vẫn đang được khám nghiệm tại Bệnh viện Đức
Giang. Ba mẹ nạn nhân đều rất đau buồn trước cái chết của con gái, hiện
người nhà không mở cửa tiếp ai ngay lúc này mà chỉ chờ đưa thi thể L. về
nhà để mai táng.
Hiện công an quận Long Biên kết hợp cùng lực lượng công an Ngọc Thụy
điều tra và truy bắt nghi phạm. Nguyên nhân tạm thời xác định ban đầu là
do mẹ của nữ sinh này có xích mích từ trước với hai thanh niên kia nên
bị dằn mặt.
Trước đó, như tin đã đưa, vào lúc 16h chiều ngày 19/11, Q.K.L, SN
1999, hiện đang học lớp 11, trường THPT L.V.T, trú tại đường Ngọc Thụy,
quận Long Biên, Hà Nội đã bị hai thanh niên đâm chết tại nhà. Lúc đó, L.
đang ngồi chơi trong nhà cùng với bạn học thì có 2 người lạ mặt đến, bố
mẹ L. đều đi vắng, nhà chỉ có 2 chị em, L. có lời qua tiếng lại với 2
người kia. Sau đó một người bất ngờ rút dao đâm thấu tim khiến nạn nhân
chết ngay tại chỗ.
Thu Trang
Nguồn : Người đưa tin
'Gương mặt' bí ẩn trên sao Hỏa
Một số thợ săn UFO phát hiện cấu trúc hình gương mặt trên sao Hỏa, trông giống trên những bức tượng thuộc nền văn minh Lưỡng Hà.
Gương mặt trên ảnh chụp sao Hỏa của thiết bị Mars Opportunity. Ảnh: NASA.
Theo Fox News, cấu trúc gương mặt được Scott Waring, một
chuyên gia về vật thể bay không xác định, tìm thấy trên bức ảnh chụp của
thiết bị tự hành Mars Opportunity vào đầu tuần.
"Những gương mặt trên sao Hỏa này nằm song song nhau. Một hướng về phía
chúng ta và một nhìn về bên trái. Gương mặt nhìn thẳng có nhiều điểm
giống mặt người cổ đại ở nền văn minh Lưỡng Hà", Waring viết trên trang
UFO Sightings Daily.
Theo CNET, gương mặt có nét tương đồng với Nabu, vị thần trí
tuệ của đế quốc Tân Assyria, từng chiếm giữ khu vực rộng lớn dọc sông
Tigris và Euphrates ở châu Á.
Khối đá có hình dáng giống tượng Phật. Ảnh: Mirror.
Giữa tháng 10, những thợ săn UFO phát hiện khối đá có hình tượng
Phật ở sao Hỏa trong một ảnh chụp của robot tự hành Curiosity và khẳng
định đây là bằng chứng về sự sống thông minh hiện diện trên hành tinh
đỏ.
Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), tất cả phát hiện về vật
thể lạ thông qua ảnh chụp sao Hỏa của tàu thăm dò chỉ là kết quả từ ảo
giác pareidolia. Hiện tượng này khiến con người có xu hướng tưởng tượng
ra hình ảnh quen thuộc từ những vật thể không liên quan.
Robot tự hành Curiosity của NASA đang tập trung nghiên cứu một
mạng lưới đụn cát còn hoạt động trên sao Hỏa. Những đụn cát này cao bằng
tòa nhà hai tầng và rộng ngang một sân bóng đá. Chúng có thể hé lộ cho
các nhà khoa học biết về môi trường hiện tại của hành tinh cũng như các
lớp đá sa thạch hình thành cách đây nhiều năm.
Phương Hoa
Thế giới 24h: Cảnh báo ớn lạnh của Thủ tướng Pháp
Thủ
tướng Pháp Manuel Valls đưa ra cảnh báo ớn lạnh về nguy cơ nước ông bị
tấn công bằng vũ khí hóa học hoặc sinh học; IS tuyên bố đã hành quyết
hai con tin người Na Uy và Trung Quốc... là hai trong số một loạt những
tin tức quan trọng diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua. Tin nổi bật
Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã có một bài phát biểu khuấy động ở Quốc hội ngày 19/11. (Ảnh: Flickr Commons)
Trong
bối cảnh người dân Pháp vẫn chưa hết bàng hoàng trước loạt vụ khủng bố
kinh hoàng tuần trước ở Paris, Thủ tướng Manuel Valls cảnh báo nước này
có thể phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công bằng vũ khí hóa học hoặc
sinh học.
Phát biểu tại Hạ viện ngày 19/11, ông Valls nói: "Chúng
ta không loại trừ bất kỳ nguy cơ nào. Kể cả nguy cơ xảy ra những vụ tấn
công sử dụng vũ khí hóa học và sinh học", ông Valls phát biểu.
Thủ
tướng Pháp thúc giục các nhà lập pháp gia hạn tình trạng khẩn cấp, được
áp dụng sau các diễn biến bạo lực ở Paris tối 13/11, thêm 3 tháng nữa.
Ông cũng kêu gọi EU áp dụng khẩn trương các biện pháp chia sẻ thông tin
về hành khách trên các chuyến bay.
"Đã đến lúc châu Âu phải thông
qua các văn bản luật để đảm bảo truy xuất nguồn gốc của mọi phe nhóm,
kể cả nghiệp đoàn. Đây là điều kiện để đảm bảo an ninh chung cho tất cả
chúng ta", ông Valls nhấn mạnh.
An ninh Pháp hiện đang được tăng
cường rất nghiêm ngặt. Theo một chỉ thị mới ngày 19/11, cảnh sát nước
này được phép mang vũ khí khi không làm nhiệm vụ.
Trong khi đó
tại Bỉ, cảnh sát đang tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào 6 địa điểm
trong và quanh Brussels, được cho là có liên quan đến hai nghi phạm tấn
công Paris, Bilal Hadfi và Salah Abdeslam. Tin vắn
-
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố đã hành quyết 2 con tin – một
người Na Uy và một người Trung Quốc. IS không cung cấp chi tiết vụ xử tử
diễn ra khi nào và ở đâu. Trước đó, tổ chức này đã đòi hai nước trả
tiền chuộc.
- Thủ tướng Na Uy Erna Solberg cho rằng không có lý
do gì để nghi ngờ tuyên bố của IS. Ông gọi đó là một "hành động man rợ".
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng lên án vụ giết người.
-
Lần đầu tiên Thụy Điển nâng cảnh báo khủng bố lên mức Cao, mức nghiêm
trọng thứ hai sau khi lực lượng an ninh nước này tuyên bố có "thông tin
cụ thể" IS có thể sẽ tấn công.
- Hai người đã tử vong trong một vụ
đâm dao trong một tòa nhà ở Tel Aviv (Israel), theo phóng viên Paula
Slier của Russia Today. Văn phòng của báo này nằm ở cùng tòa nhà. Hung
thủ bị thương nhẹ và đã bị bắt.
- Công tố viên Paris xác nhận kẻ
được cho là trùm sò vụ tấn công Paris, Abdelhamid Abaaoud, là một trong
những đối tượng bị tiêu diệt trong vụ đấu súng ở St Denis, ngoại ô Paris
hôm 18/11.
- Tổng thống Bashar al-Assad nói rằng một tiến trình
chính trị nhằm chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu ở Syria không thể khởi
động trong khi nước này bị "những tên khủng bố" chiếm đóng. Tuần trước,
19 nước – gồm cả các đồng minh của ông Assad – đã đặt ra thời hạn chót
ngày 1/1 tới bắt đầu các cuộc đối thoại hòa bình. Họ đã ký một tuyên bố
yêu cầu một lệnh ngừng bắn cần được nhất trí vào ngày 14/5/2016 và các
cuộc bầu cử tự do phải được tổ chức một năm sau đó.
- Bộ Quốc
phòng Nga vừa công bố video ghi lại khoảnh khắc máy bay ném bom chiến
lược tầm xa Tu-160 của Không lực nước này phóng tên lửa hành trình tìm
diệt các mục tiêu khủng bố ở Syria.
-
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố các vụ tấn công khủng bố ở
Paris đã khiến cho phương Tây hiểu ra rằng, vấn đề ưu tiên hiện nay ở
Syria là chống IS chứ không phải lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Tin ảnh
Tạp
chí Dabiq của IS vừa đăng tải hình ảnh về một quả bom cải tiến mà tổ
chức này tuyên bố đã tự chế để làm nổ chiếc máy bay Nga chở 224 người
trên bầu trời Ai Cập tháng trước.
Hình ảnh trên Dabiq cho thấy
một lon soda Schweppes Gold và những gì có vẻ như là một kíp nổ và một
chiếc công tắc. Không có giải thích nào được đăng kèm. Một bài viết đăng
trên Dabiq tuyên bố các chiến binh đã qua mặt được an ninh tại sân bay
Sharm el-Sheikh và tuồn bom lên máy bay.
Hãng tin BBC dẫn lời các chuyên gia an ninh nói rằng chưa rõ thiết bị này sẽ hoạt động như thế nào.
IS
cho biết lúc đầu chúng định nhắm tới một nước thuộc liên minh do Mỹ
đứng đầu nhưng sau đó lại quyết định tấn công máy bay Nga vì các cuộc
không kích mà Moscow thực hiện ở Syria từ ngày 30/9. Phát ngôn
Tổng
thống Mỹ Barack Obama ngày 19/11 nói rằng cuộc nội chiến tại Syria sẽ
không thể chấm dứt chừng nào Tổng thống Bashar al-Assad còn nắm quyền.
Ông bác bỏ gợi ý rằng người đứng đầu chính quyền Damascus hiện nay có
thể tham gia các cuộc bầu cử trong tương lai.
"Tôi không thấy có
khả năng chúng ta sẽ chấm dứt được cuộc nội chiến ở Syria khi ông Assad
vẫn nắm quyền lực", Tổng thống Mỹ nói sau cuộc gặp với người đồng cấp
Nga Vladimir Putin. "Ngay cả khi tôi nói có thể được, tôi vẫn không nghĩ
mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Các bạn không thể bắt người dân Syria, phần lớn
trong số họ, đồng ý để ông Assad tiếp tục tại vị".
Tương lai của
Tổng thống Assad hiện vẫn là rào cản lớn nhất khiến các bên liên quan
chưa đạt được một giải pháp cho vấn đề Syria. Phía Nga vẫn giữ lập
trường ủng hộ ông Assad, một đồng minh lâu năm của Moscow. Sự kiện
20/11/1985 – Microsoft phát hành hệ điều hành máy tính cá nhân Windows 1.0, là phiên bản đầu tiên của dòng Microsoft Windows.
20/11/1989 – Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em.
20/11/1998
– Nga phóng mô đun Zarya từ sân bay vũ trụ Baykonur ở Kazakhstan. Đây
là mô đun đầu tiên của Trạm Vũ trụ quốc tế được phóng. Thanh Hảo
Tuyên bố chung thiết lập quan hệ đối tác chiến lược VN-Philippines
VOV.VN - Bên lề Hội nghị Cấp cao APEC, 2 nhà lãnh đạo
Việt Nam và Philippines đã nhất trí chính thức thiết lập quan hệ đối tác
chiến lược giữa hai nước
Cộng
hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Philippines đã xây dựng mối
quan hệ tốt đẹp và thực chất trên nhiều lĩnh vực. Mối quan hệ này được
củng cố bởi quan hệ nồng ấm giữa nhân dân hai nước. Kể từ khi chính thức
thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, quan hệ hợp tác hai nước được
vun đắp trên cơ sở hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác vì
lợi ích của nhân dân hai nước.
Nhận thức về một cấu
trúc chính trị, kinh tế và an ninh khu vực đang định hình, những tác
động mạnh mẽ từ nền kinh tế thế giới ngày càng toàn cầu hóa và phụ thuộc
lẫn nhau, và hướng tới mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN, Việt Nam và
Philippines đã tích cực tham vấn hữu nghị để thiết lập quan hệ Đối tác
Chiến lược nhằm đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới; phát huy các
lợi thế phục vụ cho sự phát triển chung.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Philippines chứng kiến lễ ký kết thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước
Nhân dịp Hội đàm song
phương giữa Ngài Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ
nghĩa Việt Nam và Ngài Benigno S. Aquino III bên lề Hội nghị cấp cao
APEC (AELM) tổ chức ngày 17/11/2015 tại Manila, hai nhà Lãnh đạo đã nhất
trí chính thức thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và
Philippines.
Tái khẳng định vai trò
trung tâm của ASEAN trong việc củng cố và duy trì hòa bình, ổn định và
an ninh ở khu vực, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác phù hợp với các
cam kết ASEAN về thúc đẩy xây dựng một Cộng đồng ASEAN vận hành trên cơ
sở luật pháp với các giá trị và chuẩn mực chung, cũng như xây dựng một
khu vực đoàn kết, hòa bình, ổn định và bền vững, cùng chia sẻ trách
nhiệm vì an ninh toàn diện.
Quan hệ Đối tác Chiến
lược sẽ phát huy và tăng cường các cơ chế hợp tác song phương hiện có,
hiện thực hóa các thỏa thuận đã ký kết và tìm kiếm những cơ hội mới nhằm
làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước. Quan hệ Đối tác
Chiến lược cũng phù hợp với các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc
và Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á và
các chuẩn mực của luật pháp quốc tế được thừa nhận rộng rãi; cũng như
tôn trọng luật pháp, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi
bên.
Để thực hiện tầm nhìn
của quan hệ Đối tác Chiến lược, Chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt
Nam và Chính phủ Cộng hòa Philippines sẽ hợp tác trên các lĩnh vực chủ
chốt sau:
I. HỢP TÁC CHÍNH TRỊ
Tăng cường tần suất và
đa dạng hóa các hình thức trao đổi, tiếp xúc song phương các cấp, bao
gồm các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội,
đảng chính trị, các Bộ ngành, cơ quan, chính quyền địa phương và các
nhóm công tác kỹ thuật, đồng thời tiến tới thiết lập đường dây nóng giữa
Lãnh đạo cấp cao của hai nước.
Phát huy vai trò của Ủy
ban hợp tác song phương (JCBC) do Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đồng
chủ trì, là cơ chế hợp tác quan trọng để thảo luận về các hoạt động hợp
tác song phương trên cơ sở Đối tác Chiến lược. JCBC cũng sẽ là cơ chế để
hai bên thảo luận, xây dựng và thực hiện các Chương trình Hành động
Việt Nam-Philippines theo giai đoạn 6 năm và được xem xét lại 3 năm một
lần.
Ngoài JCBC, các ủy ban,
các cơ chế đối thoại hợp tác chuyên ngành khác sẽ được thiết lập giữa
các cơ quan tương ứng của mỗi bên để thực hiện các mục tiêu khác trong
khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược.
II. HỢP TÁC KINH TẾ
Nỗ lực nâng cao kim
ngạch thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư lên một mốc mới đáng kể về
thương mại và đầu tư vào dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao
năm 2016 và thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng bền
vững sau năm 2016.
Tổ chức các cuộc họp
của Tiểu ban Thương mại Việt Nam - Philippines (JTC) và Hội đồng Kinh
doanh Việt Nam - Philippines nhằm tìm các giải pháp tăng cường hợp tác
kinh tế thông qua việc cùng tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại của
các sản phẩm nông nghiệp và phi nông nghiệp; vận tải biển; thúc đẩy đầu
tư trong các lĩnh vực chủ chốt; trao đổi đoàn doanh nghiệp; tham dự các
hội chợ thương mại; tiến hành trao đổi và đối thoại về chính sách kinh
tế vĩ mô và các Hiệp định thương mại tự do (FTA); chia sẽ những thông
tin liên quan mà Hai bên cùng nhất trí; và tìm kiếm những lĩnh vực hợp
tác khác nhằm thúc đẩy kinh tế và thương mại.
Tiếp tục hợp tác tốt
đẹp trong thương mại gạo thông qua việc củng cố quan hệ đối tác giữa các
cơ quan Chính phủ có liên quan. Ngoài ra, để đảm bảo an ninh lương thực
và phát triển nông nghiệp bền vững, hai bên sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác
và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp và ứng dụng công nghệ
sinh học tiên tiến nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm nông
nghiệp.
Thúc đẩy các cơ hội mở
rộng hợp tác nhằm tăng cường an ninh năng lượng và đa dạng hóa các nguồn
năng lượng nhằm hỗ trợ cho việc sử dụng hiệu quả năng lượng và bảo vệ
môi trường.
Phù hợp luật pháp quốc
tế và luật pháp của Việt Nam và Philippines: hai bên sẽ thúc đẩy các cơ
hội đầu tư và hợp tác cùng có lợi trong việc tăng cường năng lực chung,
nghiên cứu và phát triển công nghệ, sản xuất và tiêu dùng, và tăng cường
năng lực cho cán bộ quản lý và kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng, các
nguồn năng lượng tái tạo và thay thế, dầu khí thượng nguồn, trung nguồn
và hạ nguồn, than, phát triển cơ sở hạ tầng và các nguồn khác.
Tăng cường hợp tác
trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tái
cơ cấu các tổ chức tín dụng nhằm tăng cường ổn định tài chính vĩ mô, hợp
tác công-tư (PPP), tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng
trưởng.
Tăng cường hợp tác song
phương trong lĩnh vực giao thông vận tải và chia sẻ kinh nghiệm trong
phát triển hạ tầng và quản lý giao thông vận tải.
III. HỢP TÁC QUỐC PHÒNG, AN NINH, TƯ PHÁP VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT
Duy trì các cuộc họp
thường niên của Nhóm Làm việc chung về Hợp tác Quốc phòng Việt Nam -
Philippines cấp Trợ lý Bộ trưởng/Cục trưởng Cục Đối ngoại và Đối thoại
Chiến lược Quốc phòng Việt Nam - Philippines cấp Thứ trưởng Quốc phòng.
Triển khai các thỏa
thuận và cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có Thỏa thuận về Hợp tác Quốc
phòng, nhằm tăng cường hợp tác giữa các lực lượng quân, binh chủng hai
nước. Hai bên sẽ tiến hành các hoạt động tăng cường năng lực và củng cố
sự tin cậy lẫn nhau, tiến tới thực hiện các hoạt động chung giữa Hải
quân hai nước trên thực tế với thời gian và hình thức phù hợp. Thúc đẩy
hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong việc tham gia các hoạt động gìn giữ
hòa bình của Liên Hợp Quốc. Đẩy mạnh hợp tác tại các diễn đàn quân sự
và quốc phòng đa phương như ADMM, ADMM+, ARF, ACDFIM và các diễn đàn
khác.
Tăng cường hợp tác nhằm
nâng cao năng lực của cả hai bên trong việc đối phó với các mối đe dọa
an ninh truyền thống và phi truyền thống, đặc biệt là khủng bố quốc tế
và tội phạm xuyên quốc gia. Tiến hành các hoạt động hợp tác như: định kỳ
tiến hành các cuộc họp của Nhóm Làm việc chung (cấp Thứ trưởng), trao
đổi thông tin và kinh nghiệm, trao đổi đoàn đào tạo và nâng cao năng
lực, tăng cường hợp tác trong các khuôn khổ đa phương như INTERPOL,
ASEANAPOL, SOMTC, AMMTC… giữa Bộ Nội vụ và Chính quyền địa phương
Philippines, Cảnh sát quốc gia Philippines, Trung tâm phòng chống tội
phạm xuyên quốc gia, Hội đồng an ninh quốc gia Philippines và Bộ Công an
Việt Nam và các cơ quan thuộc Bộ Công an.
Phù
hợp với luật pháp quốc tế và luật pháp của mỗi nước, Việt Nam và
Philippines cùng nhau hợp tác và phối hợp nhằm bảo đảm không để bất kỳ
tổ chức hay cá nhân nào sử dụng lãnh thổ của nước này đe dọa đến chủ
quyền, toàn vẹn lãnh thổ hay sự ổn định chính trị và kinh tế của nước
kia.
Tăng
cường hợp tác về luật pháp và tư pháp. Tiến hành đàm phán và tiến tới
ký kết thỏa thuận về dẫn độ, chuyển giao người bị kết án tù, tương trợ
tư pháp về hình sự cũng như các thỏa thuận về pháp luật và tư pháp
khác.
IV. HỢP TÁC BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
Tăng cường hợp tác song
phương và khu vực giữa các cơ quan quản lý an toàn hàng hải và chấp
pháp biển thông qua đối thoại và các hoạt động phối hợp, hợp tác thực
chất và xây dựng năng lực với phương châm coi hợp tác biển và đại dương
là lĩnh vực hợp tác chủ chốt trong quan hệ hai nước.
Tổ chức luân phiên
phiên họp của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Philippines về hợp tác biển và
đại dương cấp Thứ trưởng Ngoại giao 2 năm một lần hoặc theo đề nghị của
mỗi bên. Qua Uỷ ban Hỗn hợp này, hai bên sẽ cùng triển khai các dự án và
hoạt động chung nhằm thúc đẩy hợp tác biển và đại dương phù hợp với
nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS. Uỷ ban Hỗn hợp sẽ
định kỳ giám sát tiến độ các dự án đã thỏa thuận.
Cam kết thực hiện cách
tiếp cận dựa trên các quy định và nguyên tắc trong việc thúc đẩy một
khuôn khổ ổn định về an ninh an toàn hàng hải và thúc đẩy việc thực hiện
hài hòa tại khu vực chịu sự điều chỉnh theo các nguyên tắc và công ước
được thừa nhận rộng rãi, bao gồm các công ước và quy định của Tổ chức
Hàng hải quốc tế (IMO) và các tổ chức liên quan nhằm đảm bảo an toàn
tính mạng, tài sản và trật tự trên biển.
Tiếp tục triển khai các
thỏa thuận hợp tác giữa Cảnh sát Biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ Bờ
biển Philippines và các cơ quan liên quan khác của hai nước, trong đó có
việc duy trì đường dây nóng giữa các cơ quan nói trên; triển khai kịp
thời và đánh giá định kỳ về các thỏa thuận hợp tác hiện có về ứng phó sự
cố tràn dầu và tìm kiếm cứu nạn trên biển.
Tiếp tục thúc đẩy các cơ chế và hoạt động hợp tác trong lĩnh vực nghề cá nhưtrao đổi chuyên gia và thông tin về kỹ thuật nuôi trồng thủy hải sản và tăng cường năng lực cho ngư dân để bảo đảm việc bảo vệ và quản lý bền vững các nguồn lợi hải dương trongcác vùng biểncủa mỗi nước và phù hợp với luật pháp hiện hành.
Duy trì đường dây nóng
giữa Cơ quan nghề cá và nguồn lợi thủy sản Philippines và Cục Kiểm ngư
Việt Nam để phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ các hoạt động khai thác thủy
sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUUF) và bảo
đảm việc bảo vệ các quyền và lợi ích cho ngư dân của cả hai nước trong
các vụ việc này.
Thúc đẩy hợp tác biển
tại Biển Đông trên cơ sở phù hợp với các quy định và luật pháp mỗi nước
và luật pháp quốc tế, bao gồm tổ chức các hoạt động chung phù hợp tại
các khu vực đã được hai bên nhất trí ở Biển Đông theo tinh thần thắt
chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác gần gũi giữa hai nước.
V. HỢP TÁC KHOA HỌC – KỸ THUẬT
Thừa nhận sự cần thiết
phải tăng cường tri thức khoa học và bí quyết công nghệ trong việc xây
dựng nền kinh tế tri thức của cả hai nước trong tương lai, thúc đẩy tổ
chức họp Tiểu ban hỗn hợp hợp tác khoa học và công nghệ để củng cố hợp
tác trong các lĩnh vực ưu tiên mà các cơ quan liên quan đề ra.
Thiết lập Nhóm Công tác
Kỹ thuật về Khí tượng, Thủy văn, Khí tượng Thủy văn Biển, Biến đổi khí
hậu và môi trường biển với sự tham gia của các cơ quan liên quan của hai
nước và họp thường niên vào thời gian và địa điểm phù hợp cho hai bên
nhằm xây dựng các dự án và chương trình hợp tác cụ thể.
Thúc đẩy hợp tác chặt
chẽ trong nghiên cứu khoa học, phòng chống, giảm nhẹ và ứng phó thiên
tai, khôi phục và tái thiết sau thiên tai, bao gồm các sáng kiến chung
và chương trình xây dựng năng lực nhằm tiến tới ký kết một Nghị định thư
Việt Nam - Philippines về Hỗ trợ nhân đạo và Cứu trợ thiên tai.
Nhận thức về tầm quan
trọng toàn cầu của các vấn đề biến đổi khí hậu, tiếp tục hợp tác kỹ
thuật và chia sẻ thông tin về nghiên cứu biến đổi khí hậu, các biện pháp
thích ứng, cơ chế phản ứng và chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, bao gồm
việc tham gia vào các chương trình trao đổi về bảo vệ và quản lý môi
trường bền vững. Duy trì tham gia thảo luận về biến đổi khí hậu như một
vấn đề chiến lược toàn cầu, với mục tiêu kết thúc đàm phán Công ước
khung của Liên Hợp Quốc về Hội nghị Biến đổi Khí hậu theo thỏa thuận
biến đổi khí hậu toàn cầu phổ quát và công bằng trong năm 2015. Cùng nỗ
lực thúc đẩy phát triển bền vững, năng lượng tái tạo, sử dụng hiệu quả
năng lượng và giảm thiểu hậu quả thiên tai.
VI. HỢP TÁC VĂN HÓA – XÃ HỘI:
Tiếp tục tăng cường
giao lưu nhân dân thông qua Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines (thành
lập tháng 8/2014) và Hội Hữu nghị Philippines - Việt Nam (thành lập
tháng 10/2014) cũng như khuyến khích thiết thập quan hệ hợp tác kết
nghĩa giữa các tỉnh, thành phố của hai nước.
Sớm hoàn tất thỏa thuận
về xây dựng các chương trình trao đổi sinh viên, học giả, giáo viên,
giảng viên và các chuyên gia trong giáo dục đào tạo nghề và kỹ thuật;
cho phép việc cấp phép và công nhận lẫn nhau về giáo dục và chứng chỉ
học thuật. Đặc biệt, phát triển đào tạo và các chương trình giao lưu dạy
và học tiếng Anh và tiếng Việt. Tăng cường nghiên cứu chung trong lĩnh
vực học thuật về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật.
Trong khuôn khổ Hiệp
định về Hợp tác Văn hóa Việt Nam - Philippines, nỗ lực nâng cao việc
trao đổi các đoàn nghệ sĩ, cán bộ phụ trách văn hóa và tài liệu quảng bá
văn hóa. Giao lưu trao đổi giữa các ngành sáng tạo như điện ảnh.
Mở rộng hợp tác du
lịch, hợp tác thúc đẩy các chương trình du lịch tàu thủy, thúc đẩy công
nhận lẫn nhau các chứng chỉ về du lịch cũng như khuyến khích các hãng
hàng không của hai nước mở thêm đường bay thẳng và tăng tần suất các
chuyến bay.
Thúc đẩy sớm ký kết
Thỏa thuận về Phúc lợi và xã hội; và tăng cường hợp tác trong quản lý
lao động di cư và chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ và củng cố các quyền của
lao động di cư.
VII. HỢP TÁC ĐA PHƯƠNG
Tăng cường trao đổi,
hợp tác, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau, bao gồm cả việc ủng hộ ứng cử viên
của nhau tại các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế phù hợp, cũng như
chú trọng cùng nỗ lực hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và
củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đa dạng.
Tái khẳng định cam kết
đối với nguyên tắc giải quyết tranh chấp lãnh thổ và tranh chấp về quyền
tài phán bằng biện pháp hòa bình, cũng như đảm bảo an toàn, an ninh và
tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, phù hợp với các nguyên tắc đã
được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên
Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).
Tái khẳng định cam kết
xử lý những khác biệt ở Biển Đông trên tinh thần hữu nghị và xây dựng,
không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, thực hiện kiềm chế không có
các hành động làm phức tạp hoặc leo thang căng thẳng gây ảnh hưởng tới
hòa bình, ổn định ở khu vực.
Thực thi đầy đủ và hiệu
quả Tuyên bố về cách ứng xử ở Biển Đông (DOC) ký giữa ASEAN và Trung
Quốc trên cơ sở tham vấn với Trung Quốc và ASEAN, và sớm khởi động đàm
phán thực chất, chính thức nhằm sớm hoàn tất một cách hiệu quả Bộ Quy
tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).
Đẩy mạnh hợp tác trong
lĩnh vực quản lý và giảm nhẹ rủi ro thảm họa theo Thỏa thuận ASEAN về
Quản lý thảm họa và Ứng phó các trường hợp khẩn cấp (AADMER) là khuôn
khổ định hướng cơ bản, chia sẻ thông tin nhằm góp phần vào việc tăng
cường hoạt động của Trung tâm phối hợp ASEAN về hỗ trợ nhân đạo và quản
lý thảm họa (Trung tâm AHA).
Chủ động đẩy mạnh và
tham gia hiệu quả vào Diễn đàn Hàng hải ASEAN (AMF), diễn đàn Hàng hải
ASEAN Mở rộng (EAMF) và các diễn đàn khu vực liên quan nhằm tăng cường
hợp tác hàng hải cũng như thảo luận các biện pháp đảm bảo an ninh, an
toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, huy động chuyên môn và
sự trợ giúp của các chuyên gia pháp lý hàng hải nhằm thúc đẩy các giải
pháp cho các thách thức và vấn đề mới trong lĩnh vực hàng hải, đóng góp
cho hoà bình, an ninh và phát triển ở khu vực.
Tái khẳng định cam kết
đối với hòa bình và an ninh toàn cầu, phù hợp với những mục tiêu và
nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Nhấn mạnh tầm quan trọng của
một hệ thống đa phương có hiệu quả và triển khai các biện pháp nhằm hợp
tác, phối hợp chặt chẽ hơn trong một loạt các vấn đề và thách thức đan
xen mà cộng đồng quốc tế đang đối mặt, phù hợp với luật pháp quốc tế và
các nguyên tắc về thượng tôn pháp luật, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn
lãnh thổ.
Tăng cường trao đổi,
phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại APEC và các diễn đàn kinh tế khu vực và
liên khu vực khác, bao gồm thông qua Hội nghị tư vấn ASEAN, về chính
sách và chương trình nhằm thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận
lợi hóa kinh doanh, kết nối và hợp tác kinh tế và kỹ thuật. Hợp tác
chặt chẽ nhằm tổ chức thành công các sự kiện quốc tế quan trọng, bao gồm
APEC 2015 tại Philippines và APEC 2017 tại Việt Nam.
Củng cố hợp tác và ủng
hộ lẫn nhau tại WTO bằng việc nhấn mạnh các giá trị, vai trò trung tâm
và quan trọng hàng đầu của hệ thống thương mại đa biên trong thúc đẩy
tăng trưởng và phát triển kinh tế.
Bản Tuyên bố chung này
sẽ là khuôn khổ định hướng cho quan hệ song phương giữa Chính phủ Cộng
hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Philippines, được
làm tại Manila ngày 17/11/2015 thành hai bản, bằng tiếng Việt và tiếng
Anh, mỗi bản có giá trị như nhau. Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày
ký./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét