MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG159

 (ĐC sưu tầm trên NET)

Đường dây cá độ qua mạng nghìn tỷ M88 hầu tòa


Sau hơn một năm bị triệt phá, đường dây cá độ qua mạng M88 có cả nghìn người tham gia với số tiền giao dịch lên đến hơn 1.400 tỷ đồng được đưa ra xét xử.

Ngày 11/11, TAND TP HCM đưa ra xét xử vụ đánh bạc qua trang web M88.com. Trần Long Thạnh (27 tuổi), Trần Quốc Khôi (67 tuổi) cùng 9 đồng phạm bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc. 33 người khác bị cáo buộc phạm tội Đánh bạc. Là người cầm đầu vụ án, song Trần Hầu Chí đã bỏ trốn.
duong day ca do qua mang nghin ty m88 hau toa hinh 0
Phần lớn các bị cáo trong đường dây được cho tại ngoại trước khi tham gia phiên tòa. Ảnh: H. D
Hồi tháng năm, hàng chục bị cáo khác trong đường dây đánh bạc trực tuyến qua M88.com ở nhiều tỉnh thành trên cả nước đã bị đưa ra xét xử. 
Theo cáo trạng, M88.com là trang web cá cược có máy chủ đặt ở nước ngoài. Những kẻ cầm đầu đã móc nối với Chí làm đại diện cho M88 tại Việt Nam và lập trang web có giao diện bằng tiếng Việt. Chí sau đó đã thông qua con trai Trần Long Thạnh, Khôi và nhiều chân rết khác để thuê mở tài khoản ngân hàng làm kênh chuyển tiền cá độ. 
Được bố chỉ đạo, Thạnh lập 3 tài khoản tại ngân hàng để nhận tiền đánh bạc cho M88. Ngoài ra, anh ta còn thu gom tiền đánh bạc từ các đầu mối do Khôi và đồng phạm khác quản lý. Từ năm 2013-2014, tài khoản của Thạnh nhận và chuyển hàng chục tỷ đồng cho M88 theo yêu cầu của Chí. Mỗi tháng, anh ta được bố trả công 5 triệu đồng. 
Còn Khôi được Chí thuê mở 2 tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ người đánh bạc. Tổng cộng, Khôi đã nhận và chuyển hơn 200 tỷ đồng cho M88 và được Chí trả công 100 triệu đồng.  
Cơ quan điều tra xác định, trong vòng hơn một năm hoạt động, thông qua các đầu mối, Chí đã thuê tổng cộng 22 tài khoản ngân hàng chuyển số tiền hơn 1.400 tỷ đồng từ các con bạc cho M88. 
Là một trong những con bạc có số tiền cá độ nhiều nhất lên đến cả tỷ đồng, Phan Thành Tâm (54 tuổi), Huỳnh Cao Hoạch (31 tuổi) đã đăng nhập vào trang web của M88 để đặt cược cho các trận bóng đá của giải Ngoại hạng Anh, Italy, World Cup...
Trong số các bị cáo tham gia đánh bạc có nhiều người là nhân viên ngân hàng, sinh viên, kỹ sư... 
Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 16/11./.
Theo Hải Duyên/VnExpress
Nhiều đột phá tạo bước chuyển cho giáo dục tiểu học
Thứ năm, 12/11/2015 - 02:18 AM (GMT+7)
[+] Cỡ chữ: Mặc định
Nhờ  áp  dụng  mô  hình  trường  học  mới,  học  sinh  Trường  tiểu  học  Lùng  Vai,  huyện  Mường  Khương  (Lào Cai) tích cực hơn trong các hoạt động học tập.
Nhờ áp dụng mô hình trường học mới, học sinh Trường tiểu học Lùng Vai, huyện Mường Khương (Lào Cai) tích cực hơn trong các hoạt động học tập.
Tiểu học là nền móng của hệ thống giáo dục quốc dân. Vì vậy, những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới giáo dục tiểu học như: Mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN); Tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu Công nghệ giáo dục; phương pháp Bàn tay nặn bột; giáo dục mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch; đổi mới phương pháp đánh giá… Trong đó, mô hình VNEN và thay đổi đánh giá học sinh tiểu học được coi là khâu đột phá.
Hai điểm nhấn
Theo Bộ GD và ĐT, mô hình VNEN được thực hiện theo nguyên tắc lấy học sinh làm trung tâm, vừa kế thừa những mặt tích cực của mô hình trường học truyền thống, vừa có sự đổi mới căn bản về mục tiêu đào tạo, nội dung chương trình, tài liệu học tập, phương pháp dạy, học và cách đánh giá, cách tổ chức quản lý lớp học. Kết quả triển khai cho thấy học sinh tự tin, tích cực và tham gia sôi nổi, hào hứng vào bài học; bước đầu hình thành thói quen làm việc hợp tác, hỗ trợ giúp nhau trong học tập. Năm học 2015-2016, ngoài việc triển khai theo chương trình, dự án ở 1.447 trường tiểu học, trên cả nước còn có 451.665 học sinh của 2.318 trường tiểu học ở 53 tỉnh, thành phố đăng ký triển khai nhân rộng. Nhiều địa phương triển khai hiệu quả và đánh giá tốt mô hình VNEN. Tại tỉnh Đác Lắc, năm học 2012-2013, có 74 trường tiểu học với 12.093 học sinh tham gia (trong đó có 3.422 học sinh dân tộc thiểu số) thì đến năm học 2014-2015 có 23.588 học sinh (trong đó có 6.329 học sinh dân tộc thiểu số) tham gia mô hình VNEN. Tại Lào Cai, năm học 2014-2015 đã có 1.731 lớp với 31.446 học sinh ở 117 trường tiểu học tham gia. Theo Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học (Sở GD và ĐT Lào Cai) Trần Thị Minh Thu, trong quá trình triển khai mô hình VNEN học sinh từ chỗ phụ thuộc vào thầy, cô giáo nay đã tự chủ hơn, biết trao đổi với bạn, hỏi cô, tranh luận với cô giáo; thích khám phá và đề xuất ý tưởng, thích được tự tổ chức hoạt động. Trong khi đó, các cô giáo có thời gian quan tâm nhiều hơn đến học sinh yếu…
Cùng mô hình VNEN, việc đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT (Thông tư 30) cũng được coi là giải pháp đổi mới quan trọng. Trong đó, giáo viên không chấm điểm thường xuyên mà hằng ngày, hằng tuần, quan sát các biểu hiện trong hoạt động để nhận xét sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực, từ đó động viên, khích lệ, giúp học sinh. Chỉ chấm điểm bài kiểm tra định kỳ phù hợp chuẩn kiến thức, kỹ năng. Phương pháp đánh giá mới đã góp phần thay đổi căn bản cách dạy và học trong trường tiểu học, giúp giáo viên đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học. Qua triển khai thực tiễn, phần lớn địa phương đánh giá tích cực về phương pháp đánh giá mới. Theo Sở GD và ĐT Đồng Tháp, thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 30 đã làm giảm áp lực cho học sinh, giáo viên và phụ huynh. Học sinh được phát triển năng lực cá nhân và giảm tình trạng dạy thêm, học thêm. Trong khi đó, Giám đốc Sở GD và ĐT Thái Bình Đặng Phương Bắc nhìn nhận việc thay đổi cách đánh giá học sinh đã tạo điều kiện tăng cường sự gắn kết giữa giáo viên tiểu học với gia đình, cộng đồng xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục học sinh. Cha mẹ học sinh đã quen với việc không chấm điểm số, quan tâm lời nhận xét của giáo viên và tích cực tham gia các sân chơi cùng con em mình.
Phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, nhưng quá trình đổi mới giáo dục tiểu học cũng cho thấy những bất cập. Điển hình là một số giáo viên triển khai lớp học VNEN còn máy móc, chưa linh hoạt, sáng tạo, giảng nhiều và lúng túng khi nhận xét, hỗ trợ giúp đỡ học sinh. Công tác quản lý ở một số cơ sở giáo dục chưa thay đổi kịp thời đồng bộ với đổi mới cách dạy, cách học và còn nhiều hồ sơ, sổ sách ngoài quy định gây áp lực cho giáo viên. Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học (Sở GD và ĐT Lào Cai) Trần Thị Minh Thu cho rằng, vai trò của giáo viên trong lớp VNEN chưa rõ ràng: Nếu giảng giải nhiều thì chưa đúng với mô hình VNEN là học sinh tự học; giảng giải ít thì sợ học sinh không hiểu (nhất là học sinh dân tộc thiểu số),… Sở GD và ĐT Nghệ An cho rằng, trong thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30 xảy ra tình trạng nhiều giáo viên còn nhận thức theo dạng quy đổi từ đánh giá bằng điểm sang nhận xét dẫn đến việc đưa ra những nhận xét chung chung, ít có tác dụng khuyến khích học sinh tiến bộ hoặc giúp đỡ học sinh vượt qua khó khăn. Thí dụ: bài đạt 9 hoặc 10 điểm thì ghi “Cô khen con”, bài chưa đạt yêu cầu thì ghi “Con cần cố gắng”… Mặt khác, hiệu trưởng nhiều trường vẫn có tâm lý “sợ sai mẫu” nên yêu cầu giáo viên phải ghi đầy đủ các cột, dòng theo mẫu hồ sơ theo dõi chất lượng. Từ đó, tạo ra tâm lý đối phó của giáo viên nhất là ở những trường có sĩ số hơn 35 học sinh/lớp, giáo viên chuyên biệt phải dạy nhiều lớp. Sở GD và ĐT Thái Bình cho biết, trong tiết học, một số giáo viên lạm dụng lời khen khiến lời khen ít giá trị đối với học sinh; lời nhận xét, tư vấn của giáo viên trong vở học sinh đôi lúc chưa cụ thể, mạch lạc.
Theo Bộ GD và ĐT, để triển khai mô hình VNEN và thay đổi cách đánh giá học sinh theo Thông tư 30 góp phần thực hiện thành công việc đổi mới, toàn ngành sẽ tập trung tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên và tổ chức hỗ trợ, bồi dưỡng thông qua dự giờ và sinh hoạt chuyên môn thường kỳ, hoàn thiện tiếp tài liệu hướng dẫn học. Ngành GD và ĐT cũng tham mưu với UBND tỉnh, thành phố thực hiện quy hoạch trường lớp để giảm sĩ số hoặc có thêm giáo viên trợ giảng để bảo đảm các giờ học có chất lượng. Thứ trưởng Bộ GD và ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, hiện nay giáo dục phổ thông, trong đó có bậc tiểu học đang thực hiện nhiệm vụ đổi mới chuyển từ trang bị kiến thức là chủ yếu sang phát triển phẩm chất, năng lực của người học, coi trọng vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn của cuộc sống. Hệ thống giáo dục cũng đang được đổi mới theo hướng “mở”, tạo cơ hội học tập cho mọi người, đồng thời huy động mọi nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập... Các mô hình đổi mới ở tiểu học đang tiếp cận khá tốt các yêu cầu đổi mới giáo dục và bước đầu khắc phục được những hạn chế của mô hình giáo dục truyền thống. Điều đó là tiền đề cho sự ra đời cách đánh giá học sinh theo phương pháp mới. Tuy nhiên, trong đổi mới tiểu học, cần những ý kiến đóng góp nhằm tạo điều kiện cho đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của từng học sinh.
Bài và ảnh: Nguyễn Đoàn

Thứ tư, 11/11/2015 20:15

Hà Tĩnh: Tạm đình chỉ hiệu trưởng trường mầm non nghi bớt thịt của học sinh

Nhằm làm rõ nghi vấn trường mầm non ăn bớt thịt của học sinh, cô hiệu trưởng đã bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày.


 


Ngày 11/11, ông Phạm Hồng Đức, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xác nhận thông tin trên. Việc đình chỉ sẽ kéo dài 15 ngày (từ ngày 10 - 25/11).
Hiện các đoàn thanh tra của huyện Nghi Xuân và Phòng GD vẫn đang điều tra, chưa có kết quả.
Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã Xuân Phổ, thông tin, đơn vị đã đề nghị trường mầm non cho 2 cô nuôi thôi việc.
Cụ thể, sai của cô Nguyễn Thị Trâm là tự ý đưa thịt vào trường mà không thông qua lãnh đạo trường còn cô Trần Thị Mai chế biến thức ăn sai, quy trình, thái độ phục vụ chưa tốt.
Lý do được đưa ra là việc cho các cô này nghỉ sẽ giúp ổn định tình hình ở phụ huynh.
Trường mầm non xảy ra việc bớt xén thức ăn của trẻTrường mầm non xảy ra việc bớt xén thức ăn của trẻ
Tuy nhiên, chỉ có cô Mai chấp thuận nghỉ còn cô Trâm không đồng ý.
Cô Duyên cho hay mình hoàn toàn chấp thuận việc bị đình chỉ công tác.
Trước đó, trong 3 lần (ngày 27 và 28/10) kiểm tra khẩu phần ăn của học sinh ở bếp của Trường Mầm non Xuân Phổ, nhiều phụ huynh phát hiện việc thiếu thực phẩm (chủ yếu là thịt).
Phụ huynh cho rằng, nhà trường bớt xén khẩu phần ăn của các cháu. Lãnh đạo trường phủ nhận chuyện bớt xén thực phẩm.
Theo Văn Đức - VietNamNet

Call of Duty: Black Ops 3 thu nửa tỉ USD chỉ sau 3 ngày ra mắt

Một kết quả rất ấn tượng nhưng Call of Duty vẫn còn xa mới đuổi kịp kỉ lục của GTA V.

Theo thông tin mới công bố từ phía Activision, Call of Duty: Black Ops 3 - bom tấn FPS mới ra mắt vào ngày 6/11 vừa qua đã mang về cho hãng hơn 550 triệu USD (khoảng 12,3 nghìn tỉ VND) chỉ sau 3 ngày. Kết quả ấn tượng này biến Call of Duty: Black Ops 3 trở thành tựa game nói riêng và sản phẩm giải trí nói chung có doanh thu cao nhất 2015, tất nhiên với điều kiện chỉ tính từ đầu năm đến thời điểm hiện tại bởi vẫn còn đó khả năng nó bị soán ngôi bởi bộ phim Star Wars VII chuẩn bị ra rạp vào tháng 12 tới.
Call of Duty: Black Ops 3 thu nửa tỉ USD chỉ sau 3 ngày ra mắt
Bên cạnh Activision, Sony cho biết Call of Duty: Black Ops 3 đã lập kỉ lục mới về hạng mục tựa game bán chạy nhất trong ngày đầu tiên phát hành trên PS4. Chưa hết, theo thống kê của Twitch Call of Duty: Black Ops 3 đang là trò chơi được stream cùng như xem nhiều nhất trên kênh này trong năm 2015 (nhiều khả năng không tính đến những bộ môn eSport).
"Call of Duty: Black Ops 3 ra mắt thành công hơn bất kì tựa game, bộ phim hay sản phẩm giải trí nào trong năm nay. Nhưng quan trọng hơn cả là cộng đồng fan hâm mộ đang tỏ ra hào hứng với series hơn bao giờ hết. Mới đến thời điểm hiện tại thôi nhưng lượng thời gian mà game thủ đầu tư vào Black Ops 3 đã vượt qua tất cả các phiên bản trước đây. " - CEO quản lý bộ phận phát hành của Activision, ông Eric Hirshberg phát biểu trước thắng lợi của Call of Duty: Black Ops 3.
Call of Duty: Black Ops 3 thu nửa tỉ USD chỉ sau 3 ngày ra mắt
Dù vậy, rõ ràng Call of Duty vẫn còn một chặng đường dài trước khi có thể lật đổ kỉ lục của GTA V vào năm 2013 khi tựa game này thu về tới 1 tỉ USD - tức gần gấp đôi so với Call of Duty: Black Ops 3 trong cùng khoảng thời gian 3 ngày. Đáng kinh ngạc hơn là bom tấn của Rockstar khi ấy chỉ mới phát hành trên hai hệ máy PS3 và Xbox 360.
Trước đây, Call of Duty vẫn là cái tên mà người ta sẽ nghĩ ngay đến khi nói về những tựa game có doanh thu khủng nhất. Dù vậy kể từ khi GTA V lập nên 7 kỉ lục Guinness mới, Activision cũng không còn xuất hiện trước báo giới để "khoe" về thành công của Call of Duty cứ mỗi khi dịp tháng 11 tới như trước đây. Call of Duty: Black Ops 3 là ngoại lệ đầu tiên kể từ năm 2012, ít nhiều cho thấy rằng phiên bản này thành công hơn hẳn so với Ghosts và Advanced Warfare.
Ngoài ra, Call of Duty: Black Ops 3 cũng đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều năm trung thành với hệ máy Xbox với các gói nội dung DLC ưu tiên, series Call of Duty đã chuyển sang "chơi thân" với Sony cùng thương hiệu PlayStation. Activision cho biết đây sẽ là một sự hợp tác dài hạn, nhưng trước mắt như thường lệ Call of Duty: Black Ops 3 sẽ có các bản đồ độc quyền có thời hạn dành cho những người chơi PS4.
Call of Duty: Black Ops 3 thu nửa tỉ USD chỉ sau 3 ngày ra mắt
Call of Duty: Black Ops 3 nhìn chung nhân được đánh giá tích cực từ phía các trang web game uy tín trên thế giới, nhưng một lần nữa Activision và Treyarch lại không tránh khỏi khiến các fan hâm mộ trên PC thất vọng với một phiên bản đầy rẫy lỗi như tràn RAM, tụt FPS khiến trải nghiệm của người chơi bị ảnh hưởng khá nhiều.
Call of Duty: Black Ops 3 PC lại là một thảm họa nữa?

Loạt game mobile ấn tượng đáng chơi nhất trên Android gần đây

Những game mobile mà chúng tôi giới thiệu trong bài viết dưới đây rất xứng đáng có mặt trên dế yêu của bạn.

Dead Effect 2
Nếu là một fan hâm mộ của những thể loại game bắn súng săn zombie, chắc chắn bạn sẽ khó có thể quên được Dead Effect, một siêu phẩm giả tưởng được kết hợp độc đáo giữa Dead Space và Mass Effect. Kể từ khi được ra mắt cho đến nay, tựa game này đã nhận được nhiều phản hồi tích cực trên Steam lẫn các cửa hàng ứng dụng và nối tiếp thành công ấy, Dead Effect 2 tiếp tục mang đến một thế giới máu me đầy bạo lực xoay quanh lũ zombie khát máu và những vũ khí tối tân, hiện đại.
Loạt game mobile ấn tượng đáng chơi nhất trên Android gần đây
Với hơn 8 triệu lượt tải về của phần 1 Dead Effect đã cho thấy thành công và mục tiêu mới để nhóm phát triển tạo ra thêm một phần mới về những pha hành động bắn súng khốc liệt trên các thiết bị di động. Tựa game này sẽ cung cấp cho người chơi sự trải nghiệm game chất lượng, từ nhịp độ nhanh cho đến hệ thống điều khiển cùng các yếu tố kịch tính được đan xen trong cốt truyện chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng.
Loạt game mobile ấn tượng đáng chơi nhất trên Android gần đây
Mang trên vai thành công của người tiền nhiệm đi trước, hậu bản Dead Effect 2 mới đây đã chính thức lộ diện những hình ảnh gameplay đầu tiên, mang đến cho người xem những pha hành động liên hồi cùng hình ảnh đồ họa 3D cực đã mắt.
Link download: Android
Prune
Prunegame mobile thuộc dạng giải đố trên nền tảng iOS được phát triển bởi Joel McDonald và Kyle Preston. Game lấy đề tài khả năng sinh tồn mạnh mẽ của loài cây trước mọi mối đe dọa đến sinh mệnh của mình. Prune đem tới cho người chơi nhiều màn chơi với các khung cảnh khác nhau, đa dạng thử thách khác cho các game thủ chinh phục. Chính những yếu tố đó sẽ khiến cho người chơi sẽ không cảm thấy nhàm chán. Những thử thách mới luôn chờ đợi ở các mức độ cao hơn trong Prune.
Loạt game mobile ấn tượng đáng chơi nhất trên Android gần đây
Đồ họa của Prune khá đơn giản, nhưng chừng đó là quá đủ để có thể lột rả được hồn của game . Những vách đá nhọn hoắt, những vùng đất trơ trọi, những cành cây mảnh khảnh vẫn vươn ra với sức sống mãnh liệt hay ánh sáng mặt trời tựa như ánh sáng từ thiên đường rọi xuống. Tất cả đều quá đỗi đơn giản, bình dị nhưng cũng hoàn hảo một cách khó tin.
Loạt game mobile ấn tượng đáng chơi nhất trên Android gần đây
Sẽ là một thiếu sót không nhỏ nếu không nhắc đến âm thanh của game. Ngoài âm thanh khi người chơi thực hiện cắt tỉa cây thì nhạc nền trong game là một điểm nhấn vô cùng quan trọng, mang đến cảm xúc bất tận cho người chơi. Những bản nhạc làm cho người ta lên tưởng đến cái gì đó rất sơ khai, man mác buồn nhưng sâu thẳm bên trong mang theo một ý chí mãnh liệt khiến vạn vật phải kính phục.
Link download: Android
Ghosts of Memories
Ghosts of Memories là một game mobile offline làm cho không ít game thủ liên tưởng đến đỉnh cao của game giải đố Monument Valley khi vẽ nên những khung cảnh trừu tượng của đá, các cấu trúc kì lạ, màu sắc dịu dàng, hút mắt. Bước chân vào thế giới Ghosts of Memories, người chơi sẽ được trải nghiệm những yếu tố tuyệt vời của dòng game nhập vai với hành trình phiêu lưu giải đố tuyệt đẹp.
Loạt game mobile ấn tượng đáng chơi nhất trên Android gần đây
Ghosts of Memories hứa hẹn sẽ khiến người chơi phải mở rộng tầm mắt (đúng theo nghĩa đen) để có thể kích thích tư duy, sáng tạo và khám phá các kiến trúc độc đáo của game.
Loạt game mobile ấn tượng đáng chơi nhất trên Android gần đây
Link download: Android
SNIPER X WITH JASON STATHAM
Trong game, người chơi sẽ nhập vai một thành viên của nhóm quân sự ưu tú SPEAR, nhận nhiệm vụ tiêu diệt các thành viên của tổ chức khủng bố cực đoan Scorpion (bọ cạp) chuyên buôn bán các loại vũ khí hủy diệt. Sniper X bao gồm hàng trăm thử thách, đặc biệt nhất, người chơi sẽ được học tập các kỹ năng của một xạ thủ bắn tỉa dưới sự hướng dẫn và giám sát của siêu sao hành động – Jason Statham, và thật thú vị khi biết rằng chính anh đã lồng tiếng cho game.
Loạt game mobile ấn tượng đáng chơi nhất trên Android gần đây
Ở các nhiệm vụ bắn tỉa, người chơi được sử dụng ống ngắm zoom vào từng kẻ địch rất dễ dàng. Bên cạnh đó, mỗi nhiệm vụ là khác nhau, bởi người chơi sẽ được yêu cầu để thực thi nhiệm vụ loại bỏ một hay nhiều đối tượng khủng bố cùng một lúc. Trong khi nhiệm vụ bắn tỉa tập trung vào việc đưa ra các phần tử khủng bố cụ thể thì nhiệm vụ shotgun lại yêu cầu người chơi loại bỏ kẻ thù với số lượng lớn. Không chỉ có vậy, một số nhiệm vụ còn yêu cầu người chơi hoàn thành trước thời gian quy định và thoát ra ngoài vòng vây trước khi bị tóm.
Loạt game mobile ấn tượng đáng chơi nhất trên Android gần đây
Hệ thống “Perfect Shot” sẽ tự động thưởng thêm cho bạn tiền và điểm mỗi khi bạn có những cú bắn hoàn hảo. Trong game bạn không chỉ tiêu diệt quân, tướng địch mà còn có thể phá hủy những thiết bị vũ trang hiện đại của kẻ thù. Khi đã thực sự quen với lối chơi của game, bạn có thể dùng tiền mặt hoặc vàng - loại tiền tệ cao cấp trong game để mua thêm vũ khí hàng khủng hơn. Sau đó nâng cấp chúng sao cho phù hợp để thực hiện từng loại nhiệm vụ khác nhau yêu cầu sức công phá cao của viên đạn, hay tốc độ bay của chúng...
Loạt game mobile ấn tượng đáng chơi nhất trên Android gần đây
Ngoài các nhiệm vụ chính mà Sniper X đưa ra, còn có thêm các nhiệm vụ nhỏ khác giúp bạn luyện tập khả năng ngắm bắn cũng như kiếm thêm tiền cho các nâng cấp của mình. Game sở hữu môi trường 3D hoàn hảo chắc chắn sẽ mang tới cảm giác chân thực nhất, sống động nhất cho bất kỳ ai trải nghiệm.
Link download: Android
Magic Flute
Magic Flute by Mozart được LabLike, một hãng phát triển game khá mới ở BaLan công bố. Game được thừa hưởng rất nhiều cảm hứng nghệ thuật sáng tạo từ đạo diễn sân khấu Amon Miyamoto nổi tiếng Nhật Bản. Hơn hết, game mobile mới toanh này còn được "thổi hồn" dựa trên vở nhạc kịch opera cùng tên của nhạc sĩ Mozart. Với âm nhạc của Mozart, người chơi sẽ nhập vai chàng hoàng tử Tamino trẻ tuổi, người phải cố gắng vượt qua những thử thách khó khăn để cứu công chúa Pamina.
Loạt game mobile ấn tượng đáng chơi nhất trên Android gần đây
Magic Flute by Mozart có hình ảnh cùng lối chơi khá giống với Monument Valley. Cụ thể, người chơi phải đưa nhân vật chính Tamino vượt qua nhiều cấp độ thông qua môi trường 3D tăm tối, bằng cách trượt các viên gạch theo chiều ngang và dọc để tạo ra một con đường an toàn. Cứ thế dần dần người chơi sẽ mở khóa thêm nhiều màn chơi lôi cuốn và hấp dẫn hơn, đòi hỏi trí tưởng tượng cũng như sáng tạo không ngừng.
Loạt game mobile ấn tượng đáng chơi nhất trên Android gần đây
Game cung cấp cho người chơi 32 màn chơi cực kỳ thách thức với nền đồ họa 3D đầy ma mị và tất cả có thể hoàn thành theo nhiều cách khác nhau. Ngoài gameplay hấp dẫn, Magic Flute by Mozart còn mang tới cho người chơi âm thanh từ tiếng sáo du dương, nhẹ nhàng nhưng không kém phần lôi cuốn.
Link download: Android
Ski Safari 2
Trong Ski Safari 2, các loài động vật, những vụ tuyết lở và các pha hành động nghẹt thở hội tụ lại với nhau để tạo ra một tựa game đơn giản về lối chơi nhưng cũng khá sâu sắc để đủ khả năng cuốn hút người dùng phải thử nhiều lần.
Ski Safari 2 vẫn giữ nguyên lối chơi chạy tốc độ và đầy thử thách nguy hiểm như trong phiên bản đầu tiên, cùng với đó là việc bổ sung thêm nhiều tính năng mới, chế độ PvP vô cùng hấp dẫn. Hơn thế nữa, một nhân vật nữ cực dễ thương cũng được xuất hiện và không chỉ có những ngọn núi tuyết mà game còn tích hợp thêm nhiều môi trường thú vị khác nữa.
Loạt game mobile ấn tượng đáng chơi nhất trên Android gần đây
Trong Ski Safari 2, người dùng sẽ bắt đầu cuộc chạy đua với 2 nhân vật chính là Sven và Evana, cả hai phải cố gắng nhanh chóng chạy thoát xuống núi để tránh được những thảm họa bất ngờ ập xuống từ "mẹ thiên nhiên". Hãy thật khéo léo điều khiển nhân vật của mình tránh khỏi những chướng ngại vật xuất hiện ngẫu nhiên trên đường đi. Tuy nhiên, để chạy nhanh được hơn, bạn có thể nhờ vả những chiếc xe kéo từ chim cánh cụt, người tuyết, đại bàng hoặc sử dụng các loại xe trượt tuyết chuyên dụng. Mỗi loại trợ giúp này có sức mạnh khác nhau giúp cuộc thoát hiểm nhanh hơn bội phần.
Loạt game mobile ấn tượng đáng chơi nhất trên Android gần đây
Ski Safari 2 sẽ có ba môi trường thử thách khác nhau, mỗi thảm họa tự nhiên đều có sự nguy hiểm riêng như tuyết lở ở Penguin Peaks, lốc xoáy tại Twister Canyon và núi lửa phun trào ở Jurassic Lark. Mỗi cấp độ sẽ mang lại những loài động vật kỳ quái khác nhau cùng với thách thức đầy mới mẻ. Nếu muốn đạt được những điểm số cao đòi hỏi người chơi phải táo bạo thực hiện những cú trượt "điên rồ" cũng như hoàn thành hơn 130 thách thức mới.
Link download: Android
Slashy Hero
The Gentlebros chào sân chơi làng game với tựa game RPG hành động chặt chém độc đáo Slashy Hero ngay ngày lễ Halloween vừa rồi. Đây là game RPG hành động chặt chém (hack-and-slash) kết hợp cơ chế vẽ đường (line-drawing) cực kỳ sáng tạo.
Loạt game mobile ấn tượng đáng chơi nhất trên Android gần đây
Slashy Hero sở hữu hệ thống điều khiển thú vị, trong đó người chơi có thể vẽ đường để cắt ngang hướng di chuyển của kẻ thù, từ đó kích hoạt chiêu thức tấn công. Kẻ thù xuất hiện rất đông đảo, và thường sắp đặt liên tục bất ngờ theo chuỗi hệ thống rất khép kín, buộc người chơi phải tính toán những nét vẽ của mình thật hợp lý, chuẩn xác đến từng cm…
Loạt game mobile ấn tượng đáng chơi nhất trên Android gần đây
Link download: Android
Sonic Dash 2: Sonic Boom
Sonic Dash 2: Sonic Boom có toàn bộ bối cảnh được xoay quanh phần phim hoạt hình mới của Sonic Boom. Điều đó có nghĩa là thế giới trong game và âm thanh đi kèm sẽ y hệt như các phần phim hoạt hình trên TV. Phần game Sonic lần này có thêm các đặc điểm mới chưa từng xuất hiện trước đó: người chơi sẽ điều khiển nhân vật được chọn chạy qua các vùng đất khác nhau với góc nhìn 3D đầy sống động.
Loạt game mobile ấn tượng đáng chơi nhất trên Android gần đây
Sonic Dash 2: Sonic Boom sẽ bổ sung nhiều tuyệt chiêu mới vô cùng thú vị cho các nhân vật như Amy’s Hammer, Knuckle’s Jump Up & Slam Attack… qua đó giúp người chơi chinh phục những thử thách và chướng ngại vật dọc đường. Game cũng có chế độ chơi đồng đội khiến người chơi có thể đua cùng tối đa ba nhân vật nữa.
Loạt game mobile ấn tượng đáng chơi nhất trên Android gần đây
Người chơi sẽ được “trượt” qua những làn đường siêu tốc đẹp mê ly và tận hưởng thế giới quan của Sonic, đồng thời thu thập những chiếc vòng và ngọc để tung ra chiêu thức tối thượng Enerbeam khi tích đủ điểm. Người chơi cũng có thể nhận được các phần quà qua các sự kiện trong game và nhiệm vụ mỗi ngày của Sega.
Sonic Dash 2: Sonic Boom có cơ chế điều khiển mới theo hướng nghiêng của điện thoại, những mối nguy hiểm và chướng ngại vật, các màn chơi hoàn toàn mới mang tính thách thức cao để người chơi vượt qua. Game sẽ được phát hành miễn phí và đi kèm cửa hàng vật phẩm.
Link download: Android

Nhật Bản có khả năng sẽ phái cử quân đội tới Biển Đông


VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản cho biết, việc phái cử quân đội Nhật Bản tới Biển Đông với mục đích đảm bảo an ninh tự do hàng hải và Luật Biển quốc tế.

Phát biểu tại phiên bế mạc của Hội nghị Ủy ban dự toán Thượng viện Nhật Bản ngày 11/11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cho biết Nhật Bản sẽ có khả năng sẽ phái lực lượng phòng vệ tới khu vực Biển Đông.

nhat ban co kha nang se phai cu quan doi toi bien dong hinh 0
Thủ tướng Nhật Abe. Ảnh: clearforcemedia
Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh: “Mặc dù Mỹ đang phái tàu chiến vào khu vực Trung Quốc bồi đắp, xây đảo nhân tạo trái phép tại khu vực Biển Đông, tuy Nhật Bản chưa có kế hoạch tham gia vào chiến dịch này của Mỹ và cũng chưa có kế hoạch cụ thể nào về việc này. Nhưng xét thấy tình hình Biển Đông có ảnh trực tiếp tới Nhật Bản, do vậy, thời gian tới sẽ xem xét một cách cụ thể về sự tham gia của lực lượng quân đội tại Biển Đông”.
Thủ tướng Abe cho biết thêm, ông cũng mong muốn tiến hành thảo luận sớm về những lựa chọn phái cử quân đội Nhật Bản tới Biển Đông với mục đích đảm bảo an ninh tự do hàng hải và Luật Biển quốc tế.
Ông Katayama, Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cho rằng Thủ tướng Abe cũng đã bày tỏ dự định sẽ tham gia vào tập trận chung và hoạt động tuần tra chung tại khu vực Biển Đông, điều này thể hiện có thể Thủ tướng sẽ phái cử quân đội tới Biển Đông
Trong khi đó, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga trong buổi họp báo ngày 11/11 đã cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ ngày 13 - 23/11 sẽ tham dự Hội nghị cấp cao G20 tại Thổ Nhĩ Kỳ, Hội nghị cấp cao APEC tại Philippines và Hội nghị Cấp cao các nước Đông Nam Á ASEAN tại Malaysia.
Ông Suga cho biết thêm, tại Hội nghị cấp cao các nước ASEAN, tình hình quốc tế trong đó có vấn đề Biển Đông cũng được thảo luận và dự kiến sẽ đưa ra những giải pháp cho vấn đề này./.
Bùi Hùng/VOV-Tokyo

Hai luật sư bị đánh muốn gặp giám đốc Nguyễn Đức Chung

11/11/2015 14:39 GMT+7
    TTO - Hai luật sư cho rằng những thông tin được cung cấp cho báo chí tại cuộc họp báo chiều 10-11 là thiếu chính xác và bày tỏ mong muốn được gặp ông Nguyễn Đức Chung để trao đổi về vụ việc.
    Hai luật sư bị đánh - Ảnh: Facebook
    Hai luật sư bị đánh - Ảnh: Facebook
    Ngày 11-11, hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân (Đoàn luật sư TP. Hà Nội - người bị hành hung tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ chiều 3-11) đã có đơn yêu cầu khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích gửi cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội và Viện KSND TP. Hà Nội.
    Trước đó, chiều 10-11, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP. Hà Nội đã có buổi họp báo chính thức về sự việc hai luật sư  bị hành hung chiều 3-11.
    Đại tá Nguyễn Văn Viện, trưởng phòng tham mưu Công an TP Hà Nội khẳng định hai luật sư bị đánh là do đi ôtô làm văng bụi bẩn lên người nhóm thanh niên.
    Sự việc cũng không liên quan gì đến anh Nguyễn Văn Cửu, công an viên xã Đông Phương Yên như cáo buộc của các luật sư.
    Trao đổi với Tuổi Trẻ, luật sư Lê Văn Luân cho rằng hôm sự việc diễn ra, một nhóm người không quen biết đã chờ sẵn các luật sư để đánh là hành vi có tổ chức. Cả hai luật sư bị chặn đánh giữa ban ngày mặc dù họ đã thông báo là luật sư đang đi tác nghiệp.
    Tại đơn đề nghị, hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân cho rằng rành vi nêu trên của nhóm  8 người là có tính chất côn đồ, coi thường pháp luật.
    Việc khởi tố vụ án hình sự đối với tội cố ý gây thương tích trong trường hợp này không cần tỷ lệ thương tích từ 11% trở lên mới khởi tố theo quy định tại điều 104 Bộ Luật hình sự hiện hành.
    Vì vậy hai luật sư đề nghị Công an TP Hà Nội, Viện KSND TP. Hà Nội khởi tố vụ án hình sự, khởi  tố bị can đối với nhóm 8 người về tội cố ý gây thương tích và tội cướp tài sản.
    Cũng tại đơn đề nghị, hai luật sư đề nghị các cơ quan pháp luật áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với 8 người hành hung để việc tiến hành tố tụng được khách quan.
    Cùng ngày, luật sư Trần Thu Nam và luật sư Lê Văn Luân cũng đã có thư cảm ơn gửi Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vì ông đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành các hoạt động điều tra ngay sau khi sự việc xảy ra.
    Tại thư cảm ơn, hai luật sư cũng cho rằng những thông tin được cung cấp cho báo chí tại cuộc họp báo chiều 10-11 là thiếu chính xác, thiểu cẩn trọng và căn cứ vào lời khai từ một phía. Vì vậy hai luật sư bày tỏ mong muốn được gặp ông Nguyễn Đức Chung để trao đổi về vụ việc.
    T. L

    'Con gái tỷ phú' của Tổng thống Putin

    • 6 giờ trước
    Katerina Tikhonova được một quan chức Nga nhận diện là con gái ông Putin tuy mang họ khác. Trong hình, Katerina thi nhảy Rock n' Roll ở Ba Lan năm 2014
    Con gái thứ của Tổng thống Nga có lẽ còn giàu hơn cha và đã trở thành tỷ phú đô la nhờ có nhóm bạn bè giàu có của ông Putin hậu thuẫn, theo hãng Reuters đưa tin hôm 10/11.
    Hãng tin trích lời ông Andrey Akimov, phó chủ tịch Gazprombank của Nga, nói ông từng gặp Katerina, con gái thứ của Tổng thống Nga khi cô này còn nhỏ, và gần đây khẳng định Katerina Tikhonova là con gái ông Putin.
    Thông tin này của ông Akimov xác nhận danh tính vốn vẫn được đồn đại từ nhiều năm nay về con gái Tổng thống Putin, đang làm việc ở Đại học Quốc gia Moscow.
    Katerina, 29 tuổi, gần đây nói cô là “vợ” của Kirill Shamalov, con trai Nikolai Shamalov, bạn lâu năm của ngài tổng thống.
    Ông Shamalov cha là cổ đông của ngân hàng Rossiya, mà theo cách gọi của các quan chức Hoa Kỳ, đây là ngân hàng tư của giới thượng lưu Nga.
    Với tư cách vợ chồng, Kirill và Katerina có lẽ có khối cổ phiếu trị giá khoảng 2 tỷ USD, theo ước đoán của các nhà phân tích tài chính do Reuters dẫn.


    Ngoài ra hai người cũng sở hữu một biệt thự ven biển ở Biarritz, Pháp, ước tính có giá khoảng 3.7 triệu USD. Tài sản này do Kirill mua từ Timchenko, người quen thân ông Putin từ khoảng 20 năm qua.
    Reuters đã hỏi Điện Kremlin rằng Tikhonova có phải là con gái ông Putin hay không.
    Phát ngôn viên của chính phủ Nga Dmitry Peskov trả lời:
    “Chúng tôi không có thông tin gì về đời sống riêng tư, quan hệ gia đình...của bà Tikhonova hay các cá nhân trong thư của quý vị."


     
    Ông Putin công bố chỉ có khoản thu nhập khiêm tốn năm 2014
    Tài liệu do Reuters điều tra cho thấy cô Katerina đã ký một số hợp đồng trị giá vài triệu đô la từ các tổ chức nhà nước để thực hiện dự án tại trường đại học, thực hiện bởi những tổ chức do cô điều hành.
    Không có chỉ dấu cho thấy cô thu được khoản lợi tài chính nào từ những dự án này.
    Cô Katerina có vị trí khá quan trọng ở trường đại học và giúp điều hành kế hoạch trị giá 1.7 tỷ USD nhằm mở rộng khuôn viên trường đại học.
    Hồi tháng Tư, ông Putin công bố thu nhập cá nhân trong năm 2014 ở mức 119.000 USD. Ông cũng liệt kê hai căn hộ khiêm tốn và món tiền lời từ cổ phiếu của nơi cho thuê chỗ đậu xe.


     
    Chị gái của Katerina, Maria, cũng có liên hệ với Đại học Quốc gia Moscow. Cô tốt nghiệp khoa Y học Cơ bản và đang làm việc trong lĩnh vực nội tuyến học, theo các tài liệu được công bố.
    Cô Katerina, Maria, và ông Kirill Shamalov từ chối bình luận về điều tra của Reuters.
    Báo Anh, tờ The Guardian gọi chuyện con cháu các lãnh đạo cao cấp ở Nga là hiện tượng 'chủ nghĩa tư bản đồng chí' (comrade capitalism) tập trung quanh các thân hữu của ông Putin.
    Báo này điểm ra Boris Kovalchuk, con của Yuri Kovalchuk, cổ đông lớn nhất của Bank Rossiyaand, bạn thân ông Putin; Gleb Frank, con trai cựu bộ trưởng giao thông Sergei Frankand và Igor Rotenberg, con trai tỷ phú Arkady Rotenberg, bạn tập judo với ông Putin.

    Nga bác tin nữ giám đốc trẻ là con gái Tổng thống Putin


    Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đã bác bỏ bài viết của hãng tin Reuters về việc nữ giám đốc giàu có Katerina Tikhonova là con gái của nhà lãnh đạo Vladimir Putin.

    Cô Katerina Tikhonova - người mà các hãng truyền thông cho rằng là con gái út của ông Putin.
    “Về việc ai là con gái của ông Putin, tôi không thể nói với bất cứ điều gì với các bạn bởi vì tôi không biết và cũng không được phép có thông tin này. Nó không phải nhiệm vụ của tôi”, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Peskov phản bác cùng ngày.
    Trước đó, dựa trên tuyên bố của ông Phó chủ tịch ngân hàng Gazprombank Andrey Akimov cùng với hai nguồn tin khác, Reuters ngày 10/11 đã có bài viết khẳng định cô Katerina Tikhonova – phó hiệu trưởng trường đại học Moskva kiêm giám đốc dự án trợ giúp các nhà khoa học trẻ mang tên Innopraktika – là ái nữ thứ hai của Tổng thống Putin.
    Theo điều tra của Reuters, Katerina Tikhonova ngoài việc đang nắm giữ nhiều triệu USD từ công việc tại trường đại học Moskva thì cô gái trẻ này còn là hôn thê của Kirill Shamalov – con trai một người bạn lâu năm của ông Putin. Shamalov là cổ đông lớn tại một tập đoàn khí đốt của Nga với giá trị tài sản lên tới 2 tỷ USD.
    Phản ứng trước tuyên bố này, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết ông Akimov đã phủ nhận và hoàn toàn bất ngờ với những thông tin mà Reuters nêu ra.
    Được biết, ông Putin có hai người con gái là Katerina 29 tuổi và Maria 30 tuổi. Diện mạo của các con đều được ông giấu kín trước công chúng. Năm ngoái, ông Putin tiết lộ rằng hai con của ông đều sống tại Moskva và ông gặp họ khoảng 2 tuần/lần.
    Theo Hoàng Trang/TASS,Telegraph

    Đồng Nai: Nữ sinh mất tích và cuộc điện thoại 'ngã giá' bí ẩn

    Sau đó không ai thấy Cúc vào lớp học hay đi với người lạ. Người bảo vệ trường nhấn mạnh, không thể có người lạ đột nhập vào trường và dẫn dụ cháu đi.


     
    Hôm trước mất trộm hôm sau mất con
    Thời gian vừa qua, người dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai không ngừng truyền tai nhau sự việc em Nguyễn Thị Cúc (13 tuổi) đang đi học thì đột nhiên mất tích. Ông đoán này, bà nghi nọ, câu chuyện vô hình trung gieo nỗi lo sợ cho các bậc phụ huynh, những người làm cha, làm mẹ.
    Nhiều người thậm chí không dám cho con ra khỏi nhà một mình. Không ít người nghi cô bé bỏ đi theo “người đàn ông lạ mặt”, chứ không thể có chuyện bắt cóc giữa ban ngày ban mặt, phố xá nườm nượp. Để tìm hiểu rõ thực hư, nhóm phóng viên đã tìm về ngôi nhà, nơi ba mẹ Cúc đang đỏ mắt ngóng tin con.
    nữ sinh, mất tích
    Nguyễn Thị Cúc đang đi học thì đột nhiên mất tích
    Căn nhà khá khang trang nằm ấp Tân Đạt, xã Đồi 61, của gia đình cháu Cúc dạo này thường khóa cửa im lìm. Phải chờ khá lâu chúng tôi mới thấy bố mẹ của cháu Cúc đi xe máy về. Suốt mấy ngày nay, họ mất ăn mất ngủ, nhờ người tìm con.
    Anh Nguyễn Văn Thản (42 tuổi – cha cháu Cúc) hiện rõ vẻ mệt mỏi, gần như gục ngã trước việc cháu Cúc mất tích. Khoảnh khắc sáng 25/9 cháu Cúc tạm biệt bố mẹ tới trường đã trở thành ám ảnh anh Thản. cứ mỗi khi nhắc lại, anh bật khóc ngay trước mặt người đối diện.
    Đến khoảng 11g trưa cùng ngày, gia đình nhận được cuộc gọi của giáo viên chủ nhiệm lớp 8A2, thông báo cháu Cúc nghỉ học, hỏi lí do vắng mặt. Quá bất ngờ trước sự việc, anh Thản lập tức lấy xe máy chạy khắp nơi hỏi tin con nhưng tuyệt nhiên không ai hay biết. Một ngày, rồi liên tiếp những ngày sau đó, anh chị vẫn bặt tin con.
    Tất cả các đầu mối, quan hệ bạn bè, những nơi Cúc thường hay lui tới được rà soát. Ngày 28-9, chị Nguyễn Thị Lan (39 tuổi – mẹ cháu Cúc) viết đơn lên trình báo CQCA xã Đồi 61, kể lại toàn bộ sự việc, đồng thời đưa ra nghi vấn cháu bị bắt cóc. Tiếp sau đó, hồ sơ được chuyển lên CA huyện Trảng Bom nhưng cho tới nay, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, bất chấp mọi nỗ lực từ phía cơ quan chức năng và gia đình.
    Anh Thản có 4 đứa con, đứa đầu thì đi làm xa nên cháu Cúc là chị cả. Mấy năm nay anh Thản mắc bệnh thận, sức khỏe yếu nên cháu Cúc ngoài thời gian học giúp bố mẹ chăm sóc 2 em nhỏ, dọn dẹp nhà cửa. Chị Lan cho hay, rất khó có chuyện cháu Cúc bỏ nhà đi vì trước đó gia đình không nhận thấy bất cứ biểu hiện lạ nào. Quần áo của cháu vẫn còn nguyên.
    Anh Thản chứng minh: “cháu Cúc học từ thứ 2 đến thứ 7, lại học thêm ngoại ngữ 2 buổi chiều trong tuần. Nhà trường phối hợp với gia đình quản lí học sinh rất chặt chẽ, bỏ tiết học là có thông báo ngay. Nên không có chuyện con tôi giao du với bạn xấu, tụ tập chơi bời như những lời đồn thổi”.
    nữ sinh, mất tích
    Ngôi trường Cúc theo học. Ảnh: T.Tâm
    Kẻ lạ mặt đòi tiền chuộc
    Được biết, ngay sau khi thông tin cháu Cúc mất tích xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, có rất nhiều người liên lạc với gia đình ngỏ ý giúp đỡ qua số điện thoại của anh Thản. Lần tìm những số điện thoại gọi đến, anh Thản dừng ngay với số máy 0932xxx179.
    Anh cho biết, sau khi gia đình đăng ảnh cháu Cúc lên mạng Zalo, một người đàn ông với nick name Người Hộ Pháp, làm quen và tự giới thiệu quê ở Đà Nẵng. Vị này nói rằng, khi nhìn qua tấm ảnh, được “bề trên” giúp đỡ nên biết được Cúc hiện đang bị giữ ở một nhà chứa bên Campuchia, do người Việt làm chủ. Khi gia đình chủ động nhờ giúp đỡ, ông ta lấy lí do bận nên chưa thể đi được, hẹn qua tháng 11. Từ đó đến nay, vẫn chưa thấy người đàn ông liên lạc lại.
    Không những thế, theo chị Lan, dạo gần đây có rất nhiều cuộc điện thoai ở những đầu số khác nhau gọi tới. Người nói cháu đã bị bán ra nước ngoài, người khẳng định Cúc vẫn đang ở địa phận tỉnh Đồng Nai.
    Gia đình anh Thản luôn căng như dây đàn một phần vì lo lắng cho con, phần khác liên tục bị quấy nhiễu bởi tin nhắn, cuộc gọi. Anh Thản buộc phải tắt số máy của mình, hai vợ chồng dùng duy nhất một số liên lạc của chị Lan. “Cách đây vài hôm, tôi nhận được cuộc gọi từ một phụ nữ ở tận Vĩnh Long. Bà ta nói con gái tôi bị bắt cóc, phải xuống Vĩnh Long ngay lập tức để họ dẫn tới thầy “làm phép” mới mong tìm được con”.
    Một thông tin đặc biệt quan trong khác mà gia đình chị vừa nhận được. Theo đó, vào khoảng 15g ngày 4/11, chị Lan nhấc máy khi đầu số 0169xxx2710 gọi tới. Gã này không hề giấu diếm mà nói rằng Cúc hiện đang trong tay hắn và đang được “chăm sóc” tại Hà Nam. Hắn đưa điều kiện chị Lan phải chuẩn bị sẵn 50 triệu đồng thời nạp ngay lập tức chiếc thẻ điện thoại mệnh giá 50.000 đồng vào số máy hắn gọi. Quá hoảng sợ, phía gia đình đã cầu xin kẻ lạ mặt trả lại con, thì tên này tắt máy. Nhiều lần gọi lại nhưng không thấy trả lời, chị Lan đành chạy ra hàng tạp hóa mua Card gửi cho hắn.
    Gọi lại không được, anh Thản bèn nhờ người bạn liên lạc tiếp tục với đầu số vừa “tống tiền” mình thì tên này nhấc máy. “Tôi nhắc tới chuyện đã báo CA về cháu Cúc thì hắn lật lọng ngay. Người đàn ông đó nói rằng đã gặp con tôi trên Hà Nội nhưng giờ hắn đã về Hà Nam. Còn cháu đang đi lang thang trên đó, có gì hắn sẽ hỏi bạn bè ở Thủ đô thông tin cháu rồi báo cho gia đình sau. Nói rồi hắn cúp máy và từ qua tới giờ gia đình không liên lạc lại được”, anh Thản cho hay.
    Những thông tin trái chiều
    Tuy được đánh giá là cô bé hiếu thảo, nhưng qua trò chuyện, phía gia đình chị Lan thừa nhận kể từ khi Cúc lên lớp 6, lực học của cháu có phần sa sút, không giữ được danh hiệu học sinh giỏi như trước đây.
    Một lần đi làm qua tiệm internet, anh Thản thấy xe của Cúc dựng trước cửa quán, có nặng nhẹ đôi ba câu khiến cháu giận dỗi, bỏ đi rồi lạc đường, may có người nhìn thấy đưa về nhà lúc nửa đêm. Giữa năm lớp 7, cháu có quen với một bạn trai tên Hùng học chung trường.
    Chuyện tình cảm được phía gia đình và nhà trường phát hiện, sau đó Cúc đã chấm dứt mối quan hệ này, tập trung vào chuyện học hành hơn. Chị Lan phân trần: “Vừa qua, phía cơ quan chức năng đã làm việc với cháu Hùng và không nhận thấy nghi vấn nào từ thanh niên này. Hai đứa đã không còn qua lại với nhau từ cuối năm ngoái. Hiện giờ gia đình tôi cũng không phát hiện con có tình cảm với bất cứ bạn nào.”
    Tìm đến trường THCS Hùng Vương mà cháu Cúc đang theo học, thông tin mất tích của cháu nhận được sự quan tâm lớn từ phía phụ huynh và học sinh. Theo một số bạn học cho hay, sáng trước khi mất tích vẫn thấy Cúc dắt xe vào trường nhưng lại cố tình trốn bảo vệ để ở nhà xe dành cho giáo viên, không phải ghi vé xe. Sau đó không ai thấy Cúc vào lớp học hay đi với người lạ. Người bảo vệ trường nhấn mạnh, không thể có người lạ đột nhập vào trường và dẫn dụ cháu đi. Mang thắc mắc về vấn đề tại sao không điện về gia đình sớm hơn khi biết cháu Cúc nghỉ học, ban giám hiệu trường THCS Hùng Vương chưa đưa ra lời nhận xét nào. Liên lạc với giáo viên chủ nhiệm lớp cháu Cúc theo học, cô này cũng lấy lí do lảng tránh.
    Chị Lan mệt nhọc phân trần: “Đến giờ tôi như người mất hồn, vẫn chưa tin vào sự thật. Ngay trước hôm cháu mất tích, gia đình cũng bị kẻ gian lấy cắp khối tàn sản lớn. Quá buồn và bận bịu làm việc với CA mong tìm lại, tôi không có nhiều thời gian để ý đến cháu. Sáng hôm ấy, cháu dậy sớm, còn an ủi tôi trong phòng ngủ. Bình thường ngày nào cũng cho tiền tiêu vặt, nhưng khi thấy nhà có chuyện, cháu lẳng lặng chào bố mẹ đi học, không xin tiền ăn quà sáng”.
    Hiện vụ việc vẫn đang được CQCA huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai điều tra.
    Theo Thanh Tâm - Gia đình & Xã hội

    Bức họa “Khỏa thân nằm tựa” được bán với giá “sốc” 4.000 tỷ đồng



    Dân trí Bức họa “Nu Couché” (Khỏa thân nằm tựa) của danh họa người Ý Amedeo Modigliani từng gây tranh cãi bởi sự táo bạo của nó. Giờ đây, một tỉ phú người Trung Quốc lại “gây sốc” khi vừa bạo tay chi gần 4.000 tỉ đồng để sở hữu bức tranh này.


    Bức họa “Nu Couché” (Khỏa thân nằm tựa) của danh họa người Ý Amedeo Modigliani vừa được bán với mức giá cao “ngất ngưởng”, trở thành bức họa có giá cao thứ hai trong lịch sử các cuộc đấu giá nghệ thuật.
    Bức họa “Nu Couché” (Khỏa thân nằm tựa) của danh họa người Ý Amedeo Modigliani vừa được bán với mức giá cao “ngất ngưởng”, trở thành bức họa có giá cao thứ hai trong lịch sử các cuộc đấu giá nghệ thuật.
    Bức họa “Nu Couché” (Khỏa thân nằm tựa) của danh họa người Ý Amedeo Modigliani vừa được bán với giá 170,4 triệu đô la (3786 tỉ đồng) tại một cuộc đấu giá ở New York (Mỹ) và trở thành bức họa có mức giá cao thứ hai trong lịch sử các cuộc đấu giá nghệ thuật.
    Phiên đấu giá tác phẩm “Khỏa thân nằm tựa” diễn ra vào đầu tuần này đã thu hút rất đông những người mua có hứng thú đặc biệt với tác phẩm, cuộc chiến về giá đã diễn ra rất sôi nổi tại phòng đấu giá. Phần thắng cuối cùng thuộc về một người mua ẩn danh.
    Bức vẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 1917-1918, giờ đây, tác phẩm này là bức tranh thứ 10 trong lịch sử hội họa bán được với giá trên 100 triệu đô la tại một cuộc đấu giá. Bức họa đặc tả một phụ nữ tóc đen đang nằm khỏa thân trên một chiếc ghế dài màu đỏ và một chiếc gối màu xanh.
    Được xem là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Modigliani, bức họa đã từng tạo nên những lùm xùm tranh cãi khi mới xuất hiện trước công chúng. Cho tới tận hôm nay, bức “Khỏa thân nằm tựa” vẫn khiến người ta cảm thấy rất táo bạo.
    Trước khi buổi đấu giá diễn ra, người ta đã lo ngại rằng vì sự táo bạo này mà bức họa có thể sẽ trở nên quá mạo hiểm đối với một số người mua tiềm năng, nhưng lo ngại này đã không xảy ra, bởi thực tế, một cuộc chiến về giá rất sôi nổi đã “nổ ra” bên trong phòng đấu giá.
    Bức “Les femmes d’Alger” (Những người phụ nữ Algiers) của danh họa người Tây Ban Nha Pablo Picasso.
    Bức “Les femmes d’Alger” (Những người phụ nữ Algiers) của danh họa người Tây Ban Nha Pablo Picasso.
    Hiện tại, bức “Les femmes d’Alger” (Những người phụ nữ Algiers) của danh họa người Tây Ban Nha Pablo Picasso đang nắm giữ vị trí đầu bảng về mức giá được trả cho một tác phẩm hội họa tại một cuộc đấu giá. Tác phẩm này đã được bán với giá 179,4 triệu đô la (3986 tỉ đồng) hồi tháng 5.
    Đối với những tác phẩm hội họa được mua bán riêng, không thông qua nhà đấu giá, mức giá kỷ lục thuộc về bức “Nafea Faa Ipoipo” (Khi nào cô sẽ lấy chồng) của danh họa người Pháp Paul Gauguin. Bức họa này từng được mua với giá 300 triệu đô (6666 tỉ đồng) hồi tháng 2.
    Bức “Nafea Faa Ipoipo” (Khi nào cô sẽ lấy chồng) của danh họa người Pháp Paul Gauguin.
    Bức “Nafea Faa Ipoipo” (Khi nào cô sẽ lấy chồng) của danh họa người Pháp Paul Gauguin.
    Dù danh tính người mua bức “Khỏa thân nằm tựa” không được công bố chính thức nhưng người ta vẫn “lần” ra được nhân vật này, đó chính là tỉ phú người Trung Quốc cũng đồng thời là một nhà sưu tầm nghệ thuật có tiếng - ông Lưu Ích Khiêm.
    Nhà sưu tầm nghệ thuật nổi tiếng 51 tuổi này đã từng phá vỡ kỷ lục đấu giá thế giới khi mua về một món đồ sứ của Trung Quốc hồi tháng 4 năm ngoái. Đó là một chiếc chén uống rượu đời nhà Minh, vốn được gọi là chiếc chén con gà vì trên thân chén có vẽ hình những chú gà.
    Ông Lưu đã chi ra 36 triệu đô (hơn 782 tỉ đồng) để sở hữu chiếc chén của bậc đế vương và sau đó ông này đã dùng chiếc chén để uống trà. Hình ảnh ông Lưu dùng chén con gà thưởng trà sau đó đã được lan truyền trên mạng Trung Quốc.
    Tháng 11 năm ngoái, ông Lưu cũng mua một chiếc thảm lụa 600 năm tuổi của Tây Tạng với giá 45 triệu đô la (hơn 978 tỉ đồng) tại một cuộc đấu giá và tiếp tục xác lập một kỷ lục mới đối với những tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc xuất hiện tại các phiên đấu giá quốc tế.
    Bản thân ông Lưu cũng sở hữu một viện bảo tàng tư nhân mở ra ở Thượng Hải. Ông này từng chia sẻ rằng bản thân ông đang tự xác định cho mình một sứ mệnh, đó là đưa những món đồ nghệ thuật cổ xưa của Trung Quốc về với quê hương xứ sở: “Viện bảo tàng của tôi cũng như bản thân tôi sẽ tham gia vào những cuộc đấu giá mỗi khi chúng tôi nhận thấy có một hiện vật quý xuất hiện trên thị trường”.
    Đây là một bước chuyển đặc biệt đối với công cuộc sưu tầm nghệ thuật của ông Lưu Ích Khiêm khi ông này đã bắt đầu có hứng thú với những tác phẩm hội họa đẳng cấp quốc tế, thay vì chỉ quan tâm tới những tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc đang “lưu lạc nơi xứ người” như trước đây.
    Bích Ngọc
    Theo Telegraph

    Ca sỹ Ánh Tuyết giành giật sự sống qua 7 ca phẫu thuật sinh tử



    Dân trí Ánh Tuyết đã từng phải giành giật sự sống qua 7 ca phẫu thuật sinh tử và hàng ngày vẫn đang uống hàng chục loại thuốc khác nhau để chống chọi với bệnh tật.

    Trong giới nghệ sỹ Việt có những người như: ca sỹ Ánh Tuyết, nhạc sỹ Sỹ Luân, NSƯT Minh Vượng, diễn viên Anh Vũ, MC Thảo Vân, diễn viên trẻ Hariwon… và rất nhiều nghệ sỹ khác cũng từng phải đối diện với trọng bệnh. Nhưng nhờ tinh thần lạc quan, sự mạnh mẽ và lòng tin mà họ đã vượt qua được bạo bệnh để tiếp tục bước những bước dài trên con đường nghệ thuật của mình.
    Ca sỹ Ánh Tuyết từng giành giật sự sống qua 7 ca phẫu thuật sinh tử
    Trong số các nghệ sỹ Việt, Ánh Tuyết là người điển hình cho sự lạc quan vượt qua bệnh tật. Bản thân giọng ca này đã từng phải trải qua 2 lần phẫu thuật cắt bỏ Amidan trong tình trạng sưng tấy nặng, 1 lần mổ ruột thừa cấp, 3 lần mổ thoái hoá đốt sống và 1 lần sinh mổ. Đến nay, dù vẫn mang rất nhiều loại bệnh và uống rất nhiều loại thuốc nhưng chị chưa bao giờ rời bỏ sân khấu, chưa bao giờ bi luỵ vì sức khoẻ của mình.
    Dù đã lớn tuổi và phải đối diện với rất nhiều trọng bệnh nhưng Ánh Tuyết vẫn chưa bao giờ rời xa sân khấu.
    Dù đã lớn tuổi và phải đối diện với rất nhiều trọng bệnh nhưng Ánh Tuyết vẫn chưa bao giờ rời xa sân khấu.
    Ốm yếu từ khi vừa lọt lòng
    Tiếp xúc với ca sỹ Ánh Tuyết ngoài đời ai cũng nghĩ chị là người rất khoẻ mạnh và lạc quan. Khoẻ mạnh bởi dù đã thuộc hàng U60 nhưng chị vẫn đều đặn mang lời ca tiếng hát đi khắp nơi để phục vụ khán giả. Lạc quan bởi cứ hễ gặp Ánh Tuyết là cười không ngừng nghỉ. Chị luôn là “đầu trò” của mọi sự tếu táo và đùa vui. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, giọng ca gốc Quảng Nam này lại đang là một “đại lý bệnh” (từ dùng của chính Ánh Tuyết). Ngoài ra, Ánh Tuyết đã từng phải giành giật sự sống qua 7 ca phẫu thuật sinh tử và hàng ngày vẫn đang uống hàng chục loại thuốc khác nhau để chống chọi với bệnh tật.
    Ánh Tuyết kể, ngay từ khi lọt lòng mẹ chị đã là một cô bé yếu ớt. Người lúc nào cũng đầy mụn nhọt, ghẻ lở, đoạn phỏng… Đầu lúc nào cũng trọc lóc vì quá nhiều đoạn phỏng dập nước phải cạo tóc để không bị dính bết vào tóc gây nhiễm trùng. Thấy có mỗi một cô con gái duy nhất mà lại ốm yếu, quặt quẹo… nên mẹ chị không ít lần nhờ người làm lễ “giải hạn” nhưng vẫn không hết bệnh. Vì ốm yếu quá nên 14 tuổi mà chị vẫn cứ như trẻ mới lên 10.
    Ánh Tuyết và cố nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu trong một đêm nhạc.
    Ánh Tuyết và cố nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu trong một đêm nhạc.
    Năm 1983, khi đang là sinh viên năm thứ 4 của Trường Âm nhạc Huế, Ánh Tuyết bị viêm amidan rất nặng. amidan của chị bị sưng tấy lên chèn cả đường thở khiến chị bị đau, sốt liên tục. Lúc bấy giờ các bác sỹ ở bệnh viện Huế không dám cắt bỏ vì sợ cắt sẽ ảnh hưởng đến dây thanh quản, có thể bị mất tiếng vĩnh viễn.
    “Ngày xưa khó khăn lắm, các bác sỹ muốn cắt, một mặt phải gửi công văn vào tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng xin phép vì lúc đó tôi thuộc diện được tỉnh cử đi học, mặt khác lại gửi văn bản về trường xin ý kiến của trường, nếu cả hai cơ quan trên cho phép mới dám cắt cho tôi. Tôi thấy vậy tôi giận quá. Tôi bảo: “Đau là tôi đau. Sự nghiệp tương lai là của tôi. Tôi chấp nhận việc cắt vì tôi không thể chịu được việc cục amidam cứ xưng tấy lên làm tôi nay sốt, mai đau… Bệnh cứ tái phát hoài làm tôi học cũng không được, hát cũng không xong. Và nếu như vậy các ông hãy cho phép tôi tự quyết định số phận của tôi. Các ông cứ mổ cho tôi, có gì tôi chịu trách nhiệm. Nếu các ông mổ mà tôi lỡ có bị tắt âm thanh thì tôi đi làm việc khác, không sao cả. Tôi có quyền quyết định tương lai của tôi chứ không phải ai khác. Tự tôi ký giấy để mổ và các bác sỹ đành phải mổ cho tôi ngay”, Ánh Tuyết kể.
    Chị mổ amidan vào tháng 4/1983 thì đến tháng 12/1983 chị đại diện cho tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng tham gia Hội diễn Âm nhạc chuyên nghiệp toàn quốc và đạt huy chương Vàng.
    Đến năm 2001, bệnh viêm amidan lại tát phát. Tái phát vì cơ địa của Ánh Tuyết hơi đặc biệt, cứ hễ cắt chỗ nào là mọc lại chỗ đó. Vì thế, khi amidan sưng tấy trở lại đã chèn luôn đường thở và kéo sâu xuống tận cuống họng. Để thực hiện được ca phẫu thuật cắt bỏ amidan này bác sỹ cũng bắt Ánh Tuyết phải viết cam kết nếu bị mất tiếng sẽ không được kiện ông. Ngoài ra, chị phải chấp nhận gây mê thì ông mới dám cắt vì cuộc phẫu thuật có thể kéo dài thời gian hơn so với thông thường.
    Dù phải trải qua hai lần phẫu thuật cắt bỏ nhưng amidan của chị vẫn không thể cắt tận gốc được. Cách 13 năm sau lần phẫu thuật ấy thứ hai, amidan của chị đã bắt đầu có dấu hiệu tái phát. Mấy hôm nay, cứ hễ trở trời là họng của chị lại bị đau, chị phải liên tục uống thuốc giảm đau để chạy show vì đã trót nhận lời từ trước.
    3 lần phẫu thuật đốt sống
    Ánh Tuyết chia sẻ, năm 29 tuổi, chị bê một chậu nước nặng quá nên bị trẹo xương sống. Nhưng vì hồi đó quá nghèo nên không có tiền chữa mà chị cũng không dám nói với đoàn vì nếu biết có thể đoàn sẽ đuổi việc. Chị cứ âm thầm chịu đựng một mình, lúc nào đau lại leo lên giường nằm im. Mãi rồi cơn đau cũng dứt vì lúc đó tuổi của chị còn trẻ, sức đề kháng tốt. Tuy nhiên, chị không biết rằng, bệnh chỉ hết đau chứ không khỏi hẳn.
    Đến năm 34 tuổi, chị sinh con đầu lòng thì bệnh tái phát.
    Ánh Tuyết với cố nhạc sỹ Thanh Bình. Không những sống rất lạc quan, Ánh Tuyết còn rất quan tâm đến những người xung quanh, nhất là những người kém may mắn hơn mình.
    Ánh Tuyết với cố nhạc sỹ Thanh Bình. Không những sống rất lạc quan, Ánh Tuyết còn rất quan tâm đến những người xung quanh, nhất là những người kém may mắn hơn mình.
    “Bệnh tái phát vì mỗi lần đòi bú thằng cu con không chịu nằm mà phải ngồi. Con thì bú nhiều mà tôi lại không đủ sữa cho con bú. Cứ mỗi lần bú là ngồi hai tiếng đồng hồ, ngày nào cũng phải mấy lần như thế, đều như vắt chanh. Ngồi nhiều tới mức lưng bị khùm lại và còng luôn. Từ đó, bệnh trẹo xương cũ tái phát và đau liên tục”, giọng ca “Ôi, mê ly” kể.
    Năm 1999, trong một lần chị ngửa cổ lên trần nhà để tập hát thì thấy người như bị điện giật, đau điếng toàn thân. Nghi có biểu hiện bất thường chị ngửa cổ lại một lần nữa và bị đau như lần đầu. Biết bệnh nhưng chị chưa thể đi khám ngay vì đó là thời điểm chị rất bận rộn nhưng cũng vì thế mà một thời gian sau chị xuất hiện triệu chứng bị mất cảm giác ở tay. Với bệnh lý này, chị không thể cầm nắm bất kể vật nào kể cả đũa thìa để ăn cơm. Năm 2001, chị buộc lòng phải tìm đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP. HCM.
    Ngay cả khi nằm trên giường bệnh Ánh Tuyết cũng truyền sự lạc quan cho người khác.
    Ngay cả khi nằm trên giường bệnh Ánh Tuyết cũng truyền sự lạc quan cho người khác.
    Sau khi thực hiện các xét nghiệm các bác sĩ ở đây chẩn đoán chị bị thoát vị đĩa đệm, thoái hóa bốn đốt ở cổ, thắt lưng hai đốt, giữa lưng bốn đốt... Trong đó, thoái hóa ở đốt sống cổ nặng nhất và nếu không phẫu thuật sẽ gây chèn ép tủy. Vì vậy, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cho chị. Ca mổ đã được tiến hành trong 3 tiếng đồng hồ và rất may trong quá trình mổ chị không phải truyền máu.
    Theo giọng ca “Ôi, mê ly” thì với những bệnh nhân khác, bác sĩ sẽ rạch một đường mổ từ phía trước cổ, nhưng vì chị là ca sĩ nên các bác sĩ phải mổ từ phía sau để bảo toàn dây thanh âm cũng như thẩm mỹ ở cổ cho chị. Nhưng nếu mổ từ phía sau các bác sỹ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn vì đây là nơi có nhiều hệ thống dây thần kinh nhưng cuối cùng khi tỉnh dậy nhìn thấy nụ cười bác sỹ chị biết kết quả cuộc mổ đã thành công. Chỉ sau một tuần thực hiện ca phẫu thuật này Ánh Tuyết đã trở lại với sân khấu.
    Bài 2: Ánh Tuyết không dám sinh thêm con vì quá sợ phẫu thuật
    Hà Tùng Long

    Người mẫu Playboy Angie Vũ Hà bị bắt ở Mỹ

    11/11/2015 13:06 GMT+7
    TTO - Người mẫu Playboy gốc Việt Angie Vũ Hà vừa bị bắt tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York và có khả năng bị dẫn độ về Pháp vì hành vi bắt cóc chính cô con gái mình.
    Angie Vu Ha và con gái. Ảnh: Instagrams
    Angie Vu Ha và con gái. Ảnh: Instagrams
    Theo New York Daily News ngày 10-11, Angie, 32 tuổi, bị cảnh sát Hoa Kỳ bắt khi đang chuẩn bị bay sang Trung Quốc với cô con gái 9 tuổi của mình.
    Việc bắt giữ được thực hiện theo lệnh của một thẩm phán ở Paris, cáo buộc Angie đang cố tình bỏ trốn và không trả lại con cho ông Richard Froger, người Pháp, cha đứa bé và hiện là người có quyền nuôi con.
    Người mẫu có danh hiệu DJ gợi cảm nhất châu Á này đã mua vé cho chuyến bay này một ngày sau khi cô nhận được trát đòi hầu tòa trao lại quyền nuôi con, theo hồ sơ của Tòa án Liên bang Brooklyn.
    Angie Vu Ha và con gái. Ảnh: Facebook
    Angie Vu Ha và con gái. Ảnh: Facebook
    Angie đề nghị nộp tiền bảo lãnh, nói rằng mình sẽ chẳng bao giờ chạy trốn bởi vì cô là một ngôi sao có tiếng tăm.
    Tuy nhiên, thẩm phán không chấp nhận việc bảo lãnh với lí do không khoản tiền bảo lãnh nào đảm bảo được cho sự hiện diện của Angie tại tòa và sẽ gây ra sự lúng túng cho Hoa Kỳ trong việc tiến hành các hoạt động đối ngoại của mình.
    Theo hồ sơ tại tòa, đáng ra Angie phải trả con gái lại cho cha đứa bé vào ngày 28-9, sau khi Richard đã đồng ý cho con gái ở với mẹ vào mùa hè.
    Tuy nhiên, cô không trả con lại cho Richard, thay vào đó, cô gửi cho Richard một email bảo rằng con bé sẽ ở cùng gia đình mình ở Việt Nam trong một năm.
    Angie Vu Ha và Nick Cannon trong America's Got Talent. ẢNh: NBC
    Angie Vu Ha và Nick Cannon trong America's Got Talent. ẢNh: NBC
    Các nhà chức trách khẳng định rằng ngày 27-8, Angie cùng con bay đến Đài Loan sau đó bay sang Hà Nội. Theo Daily Mail, tháng 10, cô trở lại Mỹ mà không có con gái đi cùng.
    Một vài nguồn tin cho biết đứa bé hiện đã được trả về với cha mình.
    Angie là người mẫu cho tạp chí đàn ông Playboy và từng tham gia bộ phim mang tên Underwater Action, đồng thời cũng là một DJ hoạt động thường xuyên ở các quán bar khắp châu Á.
    Tháng 7 năm ngoái, Angie cũng vô tình lên sóng chương trình America's Got Talent khi người dẫn chương trình Nick Cannon chọn cô trong số khán giả lên sân khấu và hôn cô để minh họa cho một tiết mục của một thí sinh tham gia chương trình.
    Người mẫu Playboy gốc Việt Angie Vu Ha. Ảnh: Instagram
    Người mẫu Playboy gốc Việt Angie Vu Ha. Ảnh: Instagram
    NGỌC ĐÔNG (Theo Daily Mail, New York Daily News)

    'Cướp' cơm từ thiện: Người hảo tâm lắc đầu ngao ngán

    (TNO) Sau bài 'Cướp' cơm từ thiện mà Báo Thanh Niên đăng tải ngày 10.11, một số nhà hảo tâm cho biết họ từng lắc đầu ngao ngán trước cảnh  nhiều người không những giành giật trắng trợn, mà còn tìm nhiều cách khác để tranh lấy cơm, quà từ thiện.

    Cảnh bát nháo trong buổi phát cơm từ thiện ở trước BV Ung bướu - Ảnh: Đức TiếnCảnh bát nháo trong buổi phát cơm từ thiện ở trước BV Ung bướu - Ảnh: Đức Tiến
    Lắm chiêu trò 'cướp' quà từ thiện 
    Chị Ngô Mai, chủ nhiệm nhóm thiện nguyện Nguyện Ước Hồng, bức xúc kể lại những lần bị “cướp” quà từ thiện ngay tại Bệnh viện Ung bướu (quận Bình Thạnh, TP.HCM): Vì không thể vào được bệnh viện để phân phát, nhóm của chị Mai chọn một góc đối diện bệnh viện đứng chờ người cần phát. Nhưng người cần phát thì ít mà người lạ thì nhiều.
    “Lúc đó xung quanh chúng tôi toàn những thanh niên bặm trợn, rồi các bà lớn tuổi, không ai có phiếu của nhóm tôi phát ra. Thấy tôi chuẩn bị phát, họ nhào vô giựt, cào xước cả hai cánh tay tôi, khiến tôi phải la toáng lên đòi báo công an họ mới chịu giãn ra xa”, chị Mai kể.
    Chị Mai còn kể, có lần nhóm chị phát 300 phần quà cho người bệnh, đến khi đã phát hết quà mà vẫn có người đến nhận. Nghi ngờ chị kiểm tra lại thì nhận được một vài phiếu giả được photo lại giống như phiếu của chị phát cho người bệnh. Thấy vậy, lần sau chị cẩn thận hơn bằng cách in màu, đóng dấu, ký tên.
    "Nhưng vẫn không tránh khỏi những phiếu giả, vì họ cũng tìm cách đi in màu giống hệt phiếu của chúng tôi”, chị Mai than thở.
    Lần sau, để an tâm, nhóm chị Mai vào tận bệnh viện, đăng ký, tìm danh sách bệnh nhân đang nằm viện để khỏi trao nhằm người.
    Vậy mà cũng không yên, chị Mai kể: “Nhiều người trà trộn vào tận giường của người bệnh. Lợi dụng lúc bệnh nhân đi khám bệnh, đi điều trị, họ ngồi vào giường giả làm bệnh nhân rồi nhận quà. Lúc phát hiện được thì không cách nào đòi lại được”.
    'Cướp' cơm đi bán lại 
    Anh Bảo Thái Sơn, một tình nguyện viên thường tham gia các hoạt động từ thiện, chia sẻ: Nhiều lúc đi phát quà phát cơn ở bệnh viện giống như cuộc chụp giật.
    Anh Sơn kể có lần anh chuẩn bị 450 phần cơm, phát đến phần thứ 300 thì bắt đầu bị nhiều đối tượng bao vây,  áp vào, giành giật, cào xé. Rất may anh được những người dân sống ở gần đó chạy ra can ngăn, nhóm đó mới chịu rút đi.
    Anh Sơn nhận xét thường thì cơm chay ít bị giành giật. "Họ giành cơm có thịt để bán lại cho người khác", anh Sơn nói.
    Một đại diện nhóm từ thiện Tâm Đức (không muốn nêu tên) cũng cho biết mỗi khi phát cơm tại Bệnh viện Ung bướu, nhóm của họ cũng thường gặp tình trạng lộn xộn. Mỗi lần xe chở cơm đến lạ bị nhiều người lạ không có phiếu bao xung quanh lấy phần cơm.
    'Cướp' cơm từ thiện: Người hảo tâm lắc đầu ngao ngán - ảnh 2Cảnh bát nháo trong buổi phát cơm từ thiện ở trước BV Ung bướu - Ảnh: Đức Tiến

    Người hảo tâm cũng phải... tính toán 

    Anh Thắng, đại diện nhóm từ thiện Bầu Trời Xanh, cho biết nhóm của anh có thâm niên phát cơm ở các bệnh viện nên thường phải dự trù những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

    Anh Thắng nói: “Cơm chúng tôi nấu sẵn ở nhà, chỉ việc chở đến bên ngoài bệnh viện và chỉ phát cho những người cần đến nó. Trong mỗi lần phát, nhóm đều tổ chức một cách khép kín, có bảo vệ, các bạn tình nguyện viên giữ gìn trật tự tại nơi phát cơm. Nên từ đó đến nay chưa hề xảy ra tình trạng giành giật khi phát cơm từ thiện tại bệnh viện”.

    Anh Thắng nhận xét những nhóm từ thiện tự phát thường chỉ đến bệnh viện phát cơm một cách “máy móc”, thấy ai cũng cho, mà không tìm hiểu kỹ, không phối hợp được với bệnh viện, thì sẽ gặp tình trạng lộn xộn.

    "Chính vì điều đó mà có những người không làm gì, chỉ chờ cơm từ thiện hằng ngày của các nhà hảo tâm", anh Thắng nói.
    Phạm Hữu

    Được hứa trả gấp tiền đền bù, dân đưa quan tài khỏi đường cao tốc

    Cho rằng công tác đền bù có thiếu sót do nhiều nguyên nhân, nhà chức trách TP Tam Kỳ (Quảng Nam), hứa sẽ giải quyết gấp, chi trả tiền đền bù cho dân.


     
    14h chiều 11/11, UBND TP Tam Kỳ (Quảng Nam), tổ chức đối thoại với người dân xã Tam Ngọc về công tác đền bù giải phóng mặt bằng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua xã này. Đây là những hộ dân nhiều bức xúc, thậm chí mang quan tài ra đường, cản trở thi công nhằm phản ứng về chuyện bồi thường.
    duoc-hua-tra-gap-tien-den-bu-dan-dua-quan-tai-khoi-duong-cao-toc
    Hàng chục hộ dân tham gia buổi đối thoại với chính quyền TP Tam Kỳ. Ảnh. Tiến Hùng.
    Liên quan đến trường hợp thu hồi đất đã 4 năm nhưng chưa trả đền bù cho anh Đoàn Văn Tịnh (người đưa quan tài lên đường cao tốc), ông Nguyễn Ngọc Trai, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Tam Kỳ cho hay, khu đất này trước đây vốn là mương thủy lợi.
    Theo quy định, cây cối, hoa màu trên đất tại đây được đền bù tiền và anh Tịnh đã nhận hơn 40 triệu. Tuy nhiên, anh Tịnh khiếu nại vì cho khu đất này đã canh tác lâu năm nên phải được nhận tiền giải phóng mặt bằng.
    "Sau khi kiểm tra lại, chúng tôi mới biết đất này gia đình anh Tịnh khai hoang hơn 10 năm trước, theo quy định được nhận tiền đền bù. Tuy nhiên, lúc đó cũng có một số hộ đứng ra nhận đất đó là của họ nên chúng tôi lại phải xác minh, vì vậy mới chậm trễ đền bù", ông Trai xin lỗi người dân này đồng thời hứa sẽ gấp rút chi trả tiền trong thời gian tới.
    duoc-hua-tra-gap-tien-den-bu-dan-dua-quan-tai-khoi-duong-cao-toc-1
    Ông Nguyễn Ngọc Trai xin lỗi người dân
    vì những sai sót và hứa sẽ chi trả
    tiền đền bù sớm. Ảnh. Tiến Hùng
    Về việc người dân thắc mắc, ngôi mộ gần nhau, diện tích và xây dựng giống nhau nhưng lại đền bù giá khác nhau và đơn vị bồi thường còn "trả giá như đi chợ", ông Trai cho hay đó là trường hợp cá biệt. "Khi kiểm kê chúng tôi tính sót ngôi mộ này, lúc đơn vị thi công cho nổ mìn thì mới phát hiện ra", ông Trai nói nhưng không lý giải việc đền bù cho người dân nhưng lại trả giả từ 5 lên 7 rồi lên 12 triệu đồng.
    Trường hợp bà Huỳnh Thị Luyện bức xúc vì trong phiếu chi nhận tiền đền bù năm 2011 là 284 triệu đồng nhưng danh sách lưu tại ủy ban xã lại ghi rõ 301 triệu đồng, đơn vị bồi thường lý giải do nhà chức trách chưa chi tiền thưởng chấp hành giải phóng mặt bằng nhanh cho hộ này và hứa sẽ trả phần còn thiếu trong ít ngày nữa.
    Đối với giá tiền đền bù, người dân nêu câu hỏi vì sao Chủ tịch tỉnh Quảng Nam có văn bản quy định xã Tam Ngọc được bồi thường 84.000/m2 nhưng thực tế chỉ nhận được 44.000/m2. Ông Nguyễn Minh Nam, Phó chủ tịch TP Tam Kỳ cho hay, việc này đơn vị bồi thường đã làm đúng. "Do người dân nhầm lẫn giữa đất nông nghiệp với đất ở nông thôn và đất vườn ao. Nếu hộ nào có đất ở nông thôn và đất vườn ao thì mới có giá cao như vậy", ông Nam nói và phê bình một số cán bộ đã không giải thích cho dân được rõ vấn đề này.
    Trong lúc người dân tiếp tục đưa ra thắc mắc và tỏ ý không hài lòng với những lý giải của lãnh đạo thành phố, thì ông Nguyễn Minh Nam đề nghị giải tán vì trời tối và hứa sắp tới sẽ giải quyết vướng mắc cho từng hộ dân.
    Sau đó, quan tài do gia đình anh Đoàn Văn Tịnh đặt trên đường cao tốc đã được người dân mang về, tuy nhiên một số hộ vẫn dựng rào, ngăn cản đơn vị thi công.
    duoc-hua-tra-gap-tien-den-bu-dan-dua-quan-tai-khoi-duong-cao-toc-2
    Đây là buổi đối thoại lần thứ 2, tuy nhiên nhiều người dân cho rằng họ vẫn không thỏa mãn với lý giải của đơn vị bồi thường. Ảnh. Tiến Hùng
    Trong buổi họp báo vào tối cùng ngày tại trụ sở UBND TP Tam Kỳ, khẳng định trong quá trình đền bù không có khuất tuất, ông Nguyễn Ngọc Trai cho hay phiếu chi đền bù không có con dấu là do sai sót. "Phiếu chi không có con dấu là hoàn toàn sai. Tôi cũng chưa rõ vì sao, sắp tới sẽ cho kiểm tra lại việc này", vị này nói.
    Ngoài ra, đến nay vẫn còn khoảng 500 triệu tiền thưởng cho các hộ dân vì giải phóng mặt bằng nhanh và gần 3 tỷ đồng tiền đền bù đã được Ban quản lý đường cao tốc bàn giao nhưng Trung tâm phát triển quỹ đất vẫn không chịu chi trả cho người dân. " Về số tiền này chúng tôi hứa trong thời gian tới sẽ trả hết cho người dân đúng quy định", ông Trai khẳng định.
    Ông Trần Nam Hưng, Phó bí thư Thành ủy Tam Kỳ cho hay, qua kiểm tra công tác đền bù của các các cán bộ, ông thừa nhận có nhiều sai sót và chậm trễ khiến người dân bức xúc. Về việc người dân cho rằng, họ hàng trăm lần đến cơ quan thẩm quyền để kiến nghị nhưng không nhận được giải thích, Phó bí thư cho biết sẽ kiểm tra và xử lý các cán bộ này.
    Theo Tiến Hùng - VnExpress 

    Trấn Thành lại quấn quýt Mai Hồ tại hậu trường, dấy nghi vấn tái hợp

    15:47:42 11/11/2015
    Sự xuất hiện như hình với bóng của cặp đôi Trấn Thành - Mai Hồ gần đây khiến nhiều người phỏng đoán cặp đôi đã tái hợp.
    Tập 3 của chương trình "Ơn giời, cậu đây rồi" sẽ lên sóng VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam vào lúc 21h15 phút tối thứ 7 tuần này, ngày 14/11/2015. Danh hài Hoài Linh ngồi ghế nóng đảm nhận vị trí giám khảo. Dàn trưởng phòng của tập này bao gồm: Việt Hương, Trấn Thành, Trường Giang, Chí Tài và Tự Long. Khách mời của tập 3 gồm có các diễn viên: Vân Trang, Diễm My 9X, La Thành và Hữu Quốc. 

    Trong buổi ghi hình cho tập 3 của "Ơn giời", "Cặp đôi tình cũ" Trấn Thành - Mai Hồ đã có những hành động thân thiết tại phòng hóa trang. Có mặt tại trường quay khá sớm so với thời gian ghi hình, "Bạn gái cũ" của nam diễn viên đã ngồi trò chuyện cùng anh trong lúc Trấn Thành được chuyên viên giúp trang điểm và làm tóc. Cô tỏ ra khá vui vẻ khi gặp những người bạn, đồng nghiệp của Trấn Thành tại hậu đài như danh hài Trường Giang hay diễn viên Hoàng Phi. Dạo gần đây, Trấn Thành - Mai Hồ liên tục xuất hiện cùng nhau và vẫn vô cùng thân thiết, khiến nhiều khán giả phỏng đoán khả năng tái hợp của cả 2.


    IMG_2013-3fe6b
    Mai Hồ xuất hiện trong hậu trường, thân thiết với Trường Giang



    IMG_2014-3fe6b


    IMG_2018-3fe6b



    IMG_2023-3fe6b



    IMG_2024-3fe6b
    Đợi Trấn Thành hóa trang xong



    IMG_2030-3fe6b


    IMG_2032-3fe6b
    Trò chuyện cùng La Thành, Hoàng Phi

    Những hình ảnh khác trong hậu trường tập 3:


    IMG_1785-0ddda
    Hữu Quốc - Diễm My 9X - Vân Trang



    IMG_1855-0ddda



    IMG_1860-0ddda
    "Thôn nữ" Trấn Thành

    IMG_1879-0ddda


    IMG_1899-0ddda
    Vẻ đẹp của Trấn Thành "mê hoặc" các khách mời



    IMG_1892-0ddda
    Trưởng phòng Chí Tài - Tự Long


    IMG_1914-0ddda
    Việt Hương xuất hiện



    IMG_1929-9917d
    Trường Giang



    IMG_1942-9917d
    Các trưởng phòng trong tiết mục mở màn tập 3



    IMG_1980-9917d



    IMG_1981-9917d
    Trường Giang "cưỡng hôn" Vân Trang



    IMG_1989-3fe6b



    IMG_1991-3fe6b
    Các nghệ sĩ theo dõi diễn biến ngoài sân khấu
    Theo
    QuangMT / Trí Thức Trẻ

    Ngành giáo dục muốn bắn đại bác vào tương lai?


    VOV.VN -Mong rằng Bộ GD&ĐT sẽ có một cách ứng xử đúng đắn với môn Lịch sử, để không trở thành người “bắn đại bác vào tương lai”.

    Sau hơn hai tháng công bố Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, vào ngày 16/10 trong văn bản phản hồi các ý kiến đóng góp cho Dự thảo, Bộ Giáo dục và đào tạo tái khẳng định lịch sử là môn “tự chọn” tại trường phổ thông. Có phải đây là phát “súng lục” bắn vào môn lịch sử?

    Vào năm 1941, Bác Hồ đã viết cuốn “Sử nước ta” (theo thể lục bát). Và tháng 2/1942, Bác viết bài “Nên học sử ta” (bằng văn xuôi) nhằm động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, nâng cao lòng tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết, để đánh thắng ngoại xâm. Bác Hồ đã chỉ rõ “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Hơn 73 năm sau, mong muốn của Bác vẫn ở thì tương lai…
    nganh giao duc muon ban dai bac vao tuong lai? hinh 0
    Ảnh minh họa.
    Tại sao lại là môn Lịch sử?
    Nói đến lịch sử  không chỉ là tri thức khoa học thuần túy mà còn là tình cảm thiêng liêng của mỗi người dân đối với dân tộc, Tổ quốc mình. Riêng với người Việt Nam, lịch sử Việt là niềm tự hào trong từng giọt máu của tất cả những ai mang dòng máu Việt, bởi đó là những trang sử đổi bằng máu và nước mắt mắt của biết bao thế hệ đã cống hiến và hy sinh vì nền độc lập, tư do, thống nhất, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Động chạm tới lịch sử là động chạm tới những vấn đề không chỉ là nhạy cảm về chính trị, mà còn là động tới phần thiêng liêng của tình yêu Tổ quốc bất khả xâm phạm.

    Nhiều quốc gia lớn mạnh trên thế giới luôn coi Lịch sử là môn học cơ bản và cần thiết. Không chỉ vì kiến thức lịch sử ở nước họ quan trọng hơn so với nước khác mà ở kiến thức môn học này đã tác động trực tiếp vào đời sống của nhân dân như: ý thức xã hội, tinh thần tự tôn, niềm tự hào của người dân đối với quốc gia, dân tộc…Với vị trí đặc biệt của mình, dù với thể chế chính trị và vị trí địa lý khác nhau, đa số quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển, đều rất coi trọng giáo dục lịch sử, trong đó bộ môn lịch sử luôn là một môn độc lập và bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông.
    Kể từ khi ngành giáo dục Việt Nam có những cải cách giáo dục, thể nghiệm các chương trình giáo dục khác nhau với những bộ sách giáo khoa khác nhau, nội dung thay đồi liên tục… thì cũng từ đó môn lịch sử đối với học sinh phổ thông luôn trong tình trạng thấp điểm, bài thi môn lịch sử tốt nghiệp phổ thông trung học hay thi vào đại học với số điểm dưới trung bình chiếm hơn một nửa, điểm liệt chiếm tỉ lệ cao. Ngay cả với giới truyền thông tưởng chừng có hiều biết cũng mắc sai sót vì kém kiến thức lịch sử Việt…
    Thay vì phải có một chiến lược cải cách cả hình thức lẫn nội dung môn học sao có hiệu quả nhất, sao cho môn Lịch sử cũng trở thành “vedette” như với Toán, Ngoại ngữ… thì trong dự thảo “Chương trình giáo dục phổ thông” mới, Bộ GD&ĐT đưa môn Lịch sử tích hợp trong các môn Đạo đức – Công dân, Quốc phòng – An ninh để trở thành môn Công dân với Tổ quốc. Nghĩa là ở chương trình học lâu nay đã là môn phụ hàng thứ, thì nay trở thành thứ yếu trong số những môn học mà có học xuất sắc cũng không thi vào được các trường đại học có các ngành thuộc “thời thượng”.

    Quá bức xúc với quyết định này, ngày 3/11/2015, tại Bộ GD&ĐT nhiều nhà nghiên cứu lịch sử hàng đầu VN, nhiều giảng viên đại học, giáo viên dạy sử lâu năm của các trường phổ thông đã trực tiếp kiến nghị với lãnh đạo Bộ GD&ĐT yêu cầu để môn Lịch sử là môn học riêng biệt, bắt buộc. Các kiến nghị trên được đưa ra tại hội thảo “Tích hợp giáo dục lịch sử, giáo dục quốc phòng an ninh và giáo dục công dân hợp thành môn Công dân với Tổ quốc trong chương trình giáo dục phổ thông mới” do Bộ GD-ĐT tổ chức.
    Phát biểu tại hội thảo, GS. Phan Huy Lê bày tỏ quan điểm không đồng tình: “Nếu Lịch sử trở thành môn tự chọn thì bản chất là thủ tiêu môn học này. Nếu xóa bỏ môn Lịch sử trong hệ thống tri thức phổ thông là cực kỳ nguy hiểm. Công dân lớn lên mà không biết, hoặc biết mơ hồ về lịch sử VN thì ai sẽ chịu trách nhiệm hệ quả đào tạo này”. Ông khẳng định: “Hội Khoa học Lịch sử VN sẽ tranh luận tới cùng để đưa môn học quan trọng này trở thành môn bắt buộc riêng biệt”.



    Lịch sử Việt Nam làm run sợ bất kỳ thế lực lớn mạnh nào.
    Tôi còn nhớ câu chuyện về Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger khi sang thăm VN đã được mời tới thăm Bảo tàng Lịch sử và đặc biệt được nghe về chiến thắng của quân dân Đại Việt 3 lần đánh tan quan Nguyên Mông- thế lực phương Bắc hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ… Và vị ngoại trưởng này đã tỏ ý, đúng là không nên xem thường ý chí và sức mạnh của nhân dân VN một khi ngoại bang có ý đồ xâm lược..
    Cũng không phải ngẫu nhiên mà phòng họp chính của tòa nhà Quốc hội có tên Diên Hồng với bức phù điêu chạy dài ở bức tường sảnh chính mô tả lại quang cảnh cuộc họp mặt các bô lão khắp mọi miền đất nước được Thượng Hoàng Trần Thánh Tông mời hỏi ý kiến nên hòa hay nên đánh khi quân Nguyên Mông xâm lược lần thứ hai vào năm 1284 ở Điện Diên Hồng.
    Và có lẽ vang vọng mãi như những địa danh bất tử trong lịch sử Việt như: Hàm Tử- Chương Dương, Bạch Đằng- Như Nguyệt, Gò Đống Đa…
    Và có lẽ tôi cũng không thể quên những bài học lịch sử được dạy từ cách đây mấy chục năm (nhưng có lẽ cần phải nghiên cứu học hỏi lại) khi hồi đó chưa có hệ thống cải cách giáo dục như hiện tại… Những bài học lịch sử sống động, không chỉ học trong sách giáo khoa với con chữ sự hiện và con số thống kê khô khan, mà là học tại Bảo tàng Lịch sử, được xem tường thuật các chiến dịch, các trận đánh trên sa bàn, được tận mắt thấy một số hiện vật lịch sử… Và điều đó đánh mạnh vào cảm xúc, vào trí nhớ, chẳng cần phài học “gạo” vô hồn như hiện tại, mà nhơ rất lâu, nhớ đến tận bây giờ để không thể sai sót từ cách phân biệt những thứ tự như: Thái Tổ, Thái Tôn, Thánh Tông, Nhân Tông…
    Dạy học lịch sử hiện nay ở trường phổ thông đang tồn tại nhiều bất cập và rất cần một sự đổi mới toàn diện, mang tính cách mạng. Nhưng đúng như các nhà khoa học đã nói, dù với bất cứ lý do nào thì việc coi nhẹ vai trò và vị trí, dẫn tới hậu quả thủ tiêu bộ môn lịch sử ở trường phổ thông (dẫu không phải là ý chủ quan của ai đó) thì sẽ là điều cực kỳ nguy hiểm và sẽ để lại những hậu quả khó có thể lường hết./.
    Hoài Hương  

    Biển Đông: Indonesia dọa kiện Trung Quốc về quần đảo Natuna

    01:00 12/11/2015

    BizLIVE - Chính quyền Jakarta có thể kiện Bắc Kinh trước Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) nếu yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên hầu như toàn bộ Biển Đông và một phần lãnh thổ Indonsia không sớm được giải quyết thông qua đối thoại. Đây là lời đe dọa được nhân vật phụ trách an ninh Indonesia đưa ra vào hôm 11/11/2015 tại Jakarta.

    Biển Đông: Indonesia dọa kiện Trung Quốc về quần đảo Natuna
    Yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh bao gồm cả quần đảo Natuna, vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Ảnh RFI/DR
    Theo hãng tin Anh Reuters, phát biểu với các phóng viên, ông Luhut Panjaitan, Bộ trưởng đặc trách Điều phối Chính trị, Pháp lý và An ninh, đã xác định rằng Jakarta đang làm việc hết sức chặt chẽ với Bắc Kinh trên vấn đề đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông ăn vào vùng quần đảo Natuna của Indonesia.
    Ông Luhut Panjaitan cho biết nguyên văn như sau: "Chúng tôi (tức là Indonesia) mong muốn thấy một giải pháp về vấn đề này trong tương lai gần thông qua đối thoại, bằng không thì chúng tôi có thể đưa vấn đề ra Tòa án Hình sự Quốc tế".
    Đối với lãnh đạo cao nhất của ngành an ninh Indonesia hiện nay, Jakarta "không muốn thấy bất kỳ một sự triển khai sức mạnh nào trong khu vực này (tức là Biển Đông)... Đường chín đoạn là một vấn đề chúng ta đang phải đối phó, nhưng không phải chỉ riêng chúng ta. Nó cũng trực tiếp (tác động) đến các lợi ích của Malaysia, Brunei, Việt Nam và Philippines".
    Yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trên gần như toàn bộ Biển Đông được thể hiện trên một tấm bản đồ gồm chín đường gián đoạn bao trùm vùng biển trung tâm của Đông Nam Á, ăn luôn vào vùng đặc quyền kinh tế của các nước trong vùng, trong đó có khu vực quần đảo Natuna của Indonesia.
    Trái với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan, Indonesia không có tranh chấp với Trung Quốc về Biển Đông, nhưng Jakarta rất bất bình trước yêu sách của Trung Quốc đối với một phần quần đảo Natuna, bị cho là không có cơ sở pháp lý.
    Lời đe dọa của Indonesia được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc hiện đang bị Philippines kiện ra trước Tòa án Trọng tài Thường trực tại La Haye về các yêu sách chủ quyền quá đáng tại Biển Đông.
    Đây là một vụ kiện mà Bắc Kinh từ chối tham gia, nhưng vẫn không ngăn cản được việc Tòa án tiếp tục xem xét đơn kiện của Manila.
    TRỌNG NGHĨA
    Mỹ: Hải quân thử tên lửa, người dân ngỡ UFO xuất hiện
    Thứ hai, 09 Tháng 11 2015 17:35:17
    Truyền thông quốc tế có một phen rộn ràng vì vệt sáng kỳ lạ trên bầu trời Mỹ.
    Thứ Bảy (7.11) tuần trước, hải quân Mỹ đã bắn một tên lửa có khả năng xuất phát từ một tàu ngầm ngoài khơi bờ biển California, tạo ra vệt sáng bí ẩn trên bầu trời và gây báo động ở bờ biển phía Tây.
    Do thông tin không được thông báo trước nên đã có hàng loạt các cuộc gọi tới cơ quan thực thi pháp luật. Truyền thông quốc tế cũng đồng loạt đưa tin về vụ việc, thậm chí suy đoán hình ảnh nhìn thấy trông giống như UFO (vật thể bay không xác định).
    Nhiếp ảnh gia Preston Newman đã chia sẻ một hình ảnh với nội dung: "Không thể tin được những gì chúng tôi đã nhìn thấy trên bầu trời Los Angeles, như bức ảnh chụp vào tối nay! Ai có thể giải thích điều này không?".
    Hải quân Mỹ thử tên lửa, dân ngỡ UFO xuất hiện
    Hình ảnh vệt sáng vút trên bầu trời Mỹ.
    Hải quân Mỹ thử tên lửa, dân ngỡ UFO xuất hiện
    Vệt sáng bí ẩn này được Hải quân Mỹ giải thích là từ một vụ phóng thử tên lửa.
    Vụ việc sau đó được một phát ngôn viên của Hải quân giải thích, rằng tên lửa Trident II (D5) đã được bắn từ tàu ngầm tên lửa đạn đạo USS Kentucky, tạo nên vệt sáng nói trên. Hoạt động quân sự này cũng đã yêu cầu các máy bay tại sân bay quốc tế Los Angeles phải đổi đường bay trong vòng một tuần.
    Cụ thể, từ ngày 6.11 tới ngày 12.11, các chuyến bay đi và đến sân bay quốc tế Los Angeles sẽ phải tránh đi qua đại dương và được đổi đường bay, để né không phận hoạt động quân sự trên Thái Bình Dương.
    Trung tá Ryan Parry của Hạm đội 3 - Hải quân Mỹ nói rằng, các vụ phóng tên lửa như thế này được tiến hành thường xuyên để đảm bảo độ tin cậy liên tục của hệ thống.
    Trong khi đó, Cục Hàng không Liên bang đã không tiết lộ bất kỳ thông tin gì về các hoạt động của quân đội. Các quan chức sân bay cho biết, họ vẫn còn mù mờ về kế hoạch của quân đội và chưa hiểu tại sao không phận thông thường của họ lại bị giới hạn.
    Theo tin24h

    Putin xoay tiền tỷ đô: Âu-Mỹ lo lắng dõi theo



    Tổng thống Vladimir Putin đang thu về những khoản tiền hàng tỷ USD qua những thương vụ do đích thân ông ra tay thực thi. Đây là khoản tài chính rất lớn trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang gặp rất nhiều khó khăn do giá dầu giảm và bị bao vây cấm vận.
     >> Putin: Vũ khí Nga có thể phá mọi hệ thống phòng thủ tên lửa
     >> Bí mật thành công của Putin

    Nguồn tiền chục tỷ USD
    Chưa năm nào, doanh thu từ xuất khẩu vũ khí của Nga lại lớn như vậy. Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronoexport vừa công bố, tổng giá trị xuất khẩu vũ khí tính tới cuối tháng 10 đã đạt ngưỡng 18 tỷ USD, so với mức trung bình 7,8 tỷ USD/năm trong 15 năm qua.
    Con số trên còn chưa tính các hợp đồng vũ khí được Cơ quan Hợp tác An ninh và quốc phòng Liên bang Nga thực hiện.
    Nhiều nước thèm khát vũ khí chiến lược của Nga.
    Như vậy, 2015 sẽ là năm Nga chứng kiến một cú bứt phá ngoạn mục trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí. Với tất cả các hợp đồng đang thực hiện trị giá tổng cộng 45 tỷ USD, Nga chắc chắn tiếp tục thu về những khoản tiền lớn trong các năm tiếp theo, tập trung vào các mảng xuất khẩu: hàng không quân sự, vũ khí lục quân và vũ khí hải quân.
    Trong 15 năm qua, số lượng các quốc gia nhập khẩu vũ khí từ Nga liên tục tăng, đến nay đã đạt gần gần 120 nước. Doanh số cũng tăng đều đặn qua các năm và dường như đang bước vào một thời kỳ bùng nổ.
    Sự bùng nổ xuất khẩu vũ khí của Nga dưới thời ông Putin, nhất là trong năm qua là do nhu cầu vũ khí liên tục tăng mạnh theo đà chạy đua vũ trang trên thế giới, nhất là nhu cầu đối với các loại vũ khí chiến lược tốt và rẻ của Nga.
    Tuần vừa qua, có khá nhiều thông tin cho thấy, Ấn Độ và Nga sẽ đẩy mạnh hợp tác song phương về lĩnh vực quốc phòng.
    Nga có thể sẽ cung cấp hệ thống phòng không tiên tiến S-400 Triumph cho Ấn Độ. Đây là một hệ thống tên lửa phòng không di động chiến lược tầm cao hiện đại của Nga, có thể hạ mục tiêu như máy bay ở độ cao 27km và các mục tiêu bay thấp cách mặt đất chỉ 5-10m.
    Khả năng hiếm có của hệ thống tên lửa trị giá được cho là vào khoảng 500 triệu USD này khiến rất nhiều quốc gia, gồm cả Trung Quốc và Ấn Độ - một khách VIP trên thị trường vũ khí… khao khát muốn mua nhưng vẫn chờ sự đồng ý từ nước Nga của ông Putin.
    Cho dù chưa được 2 bên xác nhận nhưng nhiều nguồn tin cho rằng, hợp đồng có trị giá lên tới cả chục tỷ USD với Ấn Độ ở nhiều hạng mục có thể được thống nhất tại một cuộc họp liên chính phủ Nga-Ấn Độ trong chuyến thăm Moscow của Thủ tướng Narendra Modi dự kiến vào tháng 12 sắp tới.
    Một số nguồn tin cũng cho rằng, Trung Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên mua được hệ thống S-400 tiên tiến này của Nga.
    Sau chiến dịch không kích tổ chức khủng bố IS tại Syria đầy thành công trong gần 2 tháng qua, hàng loạt các DN mong muốn mua các vũ khí của Nga: Afghanistan muốn mua trực thăng tấn công Mi-35; Iraq mua phi cơ Su-25, xe tăng; Indonesia mua Su-35; Ai Cập sắm Antey-2500 và Buk… Ả-rập Xê-út - một đồng minh thân cận của Mỹ ở khu vực Trung Đông cũng đang có ý bỏ Mỹ, muốn mua hệ thống S-400.
    Sức mạnh không thể ngăn chặn
    Chỉ trong một thời gian ngắn, ngành xuất khẩu vũ khí của Nga liên tiếp có những hợp đồng mới, với giá trị rất lớn. Các nước đang chọn mua các sản phẩm của Nga để thay thế cho các dòng vũ khí của Mỹ vốn đắt đỏ hơn. Indonesia đàm phán mua Su-35 thay thế cho Northrop F-5 Tiger II của Mỹ.
    Nga tăng cường sự hiện diện trên thị trường vũ khí toàn cầu.
    Theo tờ International Business Times, từ cuối 2014 số lượng hàng xuất của Nga đã tăng mạnh do giá cả thấp, chỉ bằng khoảng 30-40% so với các sản phẩm gần tương đương của Mỹ và chất lượng đang ngày được cải thiện.
    Thu từ vũ khí đã lên tới gần hai chục tỷ USD và dự kiến lên tới 50 tỷ USD vào năm 2020. Nguồn thu này đã và đang đóng góp cho chính quyền của ông Putin rất nhiều, trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang suy thoái, ngân sách thâm hụt do giá dầu giảm và bị bao vây cấm vận của Mỹ và EU.
    Kremlin cho biết, nước Nga đang thích ứng dần với tình hình khó khăn và kinh tế nước này sẽ tăng trở trở lại ngay trong năm 2016 nhờ sự vận động của các DN trong nước và định hướng xuất khẩu sang thị trường châu Á.
    Sự gia tăng mạnh mẽ của xuất khẩu vũ khí cùng với những tín hiệu về khả năng bán S-400 cho thấy Nga dường như đang tìm tới con bài chiến lược thứ 2 của mình. Đó là vũ khí quân sự, thay vì quân bài năng lượng.
    Việc đã bán S-400 cho Trung Quốc hay chưa và liệu sắp tới có bán hệ thống này cho Ấn Độ hay không vẫn chưa được xác định. Mặc dù vậy, đẩy mạnh xuất khẩu một số loại vũ khí chiến lược để thu những khoản tiền lớn trong bối cảnh các nước đang thèm khát rất có thể là một lựa chọn của ông Putin.
    Trước đó, Nga từng khẳng định không có kế hoạch xuất khẩu S-400. Hệ thống này chỉ được sản xuất để phục vụ cho Lực lượng Vũ trang Nga. Vị thế tại thị trường vũ khí châu Á và Trung Đông của Nga đang cao hơn bao giờ hết.
    Tuy nhiên, S-400 không phải là tất cả những gì ông Putin có. Nga còn rất nhiều vũ khí chiến lược mà thế giới thèm muốn. Tổng thống Nga Putin đã đánh giá cao những tiến bộ trong hoạt động thương mại xuất khẩu vũ khí của nước này và cho rằng Nga sẽ tăng cường sự hiện diện của đất nước này trong thị trường vũ khí toàn cầu.
    Theo V. Minh
    Vietnamnet

    Nga phát triển tàu ngầm nguyên tử thế hệ mới

    Minh Trường - Thứ Ba, ngày 10/11/2015 - 18:00
      (PLO)- Nga hiện đang phát triển hai loại tàu ngầm nguyên tử mới nhằm thay thế các tàu lớp Oscar và Sierra đã cũ. Được biết các tàu đang xây thuộc thế hệ sau của tàu ngầm lớp Borei trang bị tên lửa đạn đạo và tàu ngầm lớp Yasen mang tên lửa dẫn đường vốn được phát triển từ thời Liên Xô.
      Anatoly Shlemov, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Đóng tàu Liên hiệp, cho biết: “Hai mẫu tàu ngầm mới này là một phần trong kế hoạch thiết kế thế hệ tàu ngầm thứ năm của Nga. Mẫu đầu tiên có nhiệm vụ hộ tống và bảo vệ hạm đội cũng như giao chiến với tàu ngầm địch. Mẫu tàu thứ hai mang tên lửa dẫn đường nhằm tấn công các mục tiêu trên bộ và trên mặt biển”.
      Theo Shlemov, hai chiếc tàu ngầm do Cơ quan Thiết kế Malakhit phát triển đều có cùng thiết kế về vỏ tàu. Khác biệt chính là hệ thống vũ khí của tàu. Mẫu dùng để đánh chặn sẽ không có các ống phóng tên lửa chống hạm tầm xa. Dự kiến mẫu này sẽ thay thế các mẫu Shchuka-B, Sierra cùng một số tàu cũ lớp Shchuka còn sót lại. Mẫu được trang bị tên lửa hành trình sẽ được dùng để thay thế các tàu lớp Oscar-II.

      Dự kiến các tàu ngầm mới này sẽ được hoàn thành vào giữa năm 2017 và 2018, nếu không có thay đổi gì thì mẫu tàu ngầm đánh chặn sẽ được đưa vào sử dụng trong thập niên 2020. Tuy nhiên, các chuyên gia hàng hải của Mỹ tin rằng các tàu mới này chưa thể sớm đưa vào sản xuất được. Theo Bryan Clark thuộc Trung tâm Đánh giá chiến lược và ngân sách, “có vẻ người Nga đã có bắt tay vào xây dựng một số mẫu thiết kế mới. Nhưng những ai theo dõi tiến trình này đều không tin sản phẩm mới sẽ sớm được hoàn thành. Nga sẽ tiếp tục với các mẫu nâng cấp của lớp Akula và Sierra, đồng thời cho đóng tiếp các tàu lớp Borei và Yasen cũ”.
      Trên thực tế, Nga hiện đang tái trang bị 12 tàu ngầm hạt nhân do không đóng đủ số tàu lớp Yasen để thay thế các tàu này. Bên cạnh đó, sáu tàu ngầm lớp Oscar và Akula cũng đang được hiện đại tại vùng Viễn Đông của Nga. Các tàu này sẽ trải qua một đợt nâng cấp lớn để đạt được cùng chuẩn trang bị với lớp tàu Yasen. 
      Tuy vậy, đặc điểm đáng lưu ý nhất của các mẫu thiết kế mới này không phải là vì chúng là thế hệ tàu ngầm mới mà là chiến lược dành cho các mẫu tàu này. Theo Clark, “nếu Nga tin rằng họ cần tàu ngầm tấn công hạt nhân để bảo vệ các tàu ngầm mang tên lửa hành trình thì Mỹ đang ép Nga vào thế khó khi phải dùng tàu ngầm để bảo vệ tàu ngầm. Đây là một phần trong chiến lược chiến tranh chống ngầm thời Chiến tranh lạnh”.

      Bản tin 20H: Không thể xảy ra chiến tranh Nga - Phương Tây

      TPO - Ngày 11/11, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã thừa nhận rằng quan hệ giữa nước này với một số quốc gia Phương Tây không được lý tưởng, song khẳng định các mối quan hệ đó sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn và kịch bản chiến tranh là điều không thể xảy ra.
      Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev
      Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về triển khai Dự án giải quyết ngập do chế độ bán nhật triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1). Dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư - PPP (Hợp đồng BT). Dự án do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng 9.850 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 1.790 tỷ đồng.

      Ngày 11/11, TAND TPHCM đã xét xử 44 bị cáo trong đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng trên trang mạng M88. Theo cáo trạng, nhóm tổ chức đánh bạc với 11 bị cáo, còn lại 33 bị cáo khác thuộc nhóm đánh bạc. Trong đó, Trần Hầu Chí, Trần Long Thạnh, Trần Quốc Khôi, Nguyễn Cẩm Mừng cùng 7 bị cáo khác truy tố về tội tổ chức đánh bạc. Các bị cáo này câu kết đứng ra mở nhiều tài khoản ngân hàng để trung chuyển tiền của các con bạc tham gia. (Xem chi tiết)

      Ngày 10/11, Công an tỉnh Lạng Sơn khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ mất trộm ở ba cơ quan trong khuôn viên UBND huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Theo điều tra ban đầu, đêm ngày 7/11, kẻ gian đã đột nhập các cơ quan Phòng Tài nguyên- Môi trường, Phòng Lao động- TB-XH, Phòng Kinh tế hạ tầng của UBND huyện Văn Quan. Tại đây, kẻ gian phá két, cuỗm đi số tiền khoảng trên 1 tỷ đồng, trong đó có 500 triệu đồng tiền chế độ mà Phòng LĐ-TB-XH vừa rút ngân hàng chưa kịp phát. (Xem chi tiết)

      Khoảng 8h30, ngày 11/11, chiếc xe ben BKS 51E - 010.52, do tài xế Lương Đức Hiền (SN 1991, quê Bình Định) điều khiển chạy trên đường Huỳnh Văn Cừ, hướng  từ Củ Chi về quốc lộ 13, tỉnh Bình Dương. Khi đến vòng xoay Cách mạng tháng 8 – Huỳnh Văn Cừ, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy BKS 71K7 – 5858 do đôi nam nữ (khoảng trên 45 tuổi) điều khiển. Do lực tông quá mạnh, khiến cả hai chết tại chỗ, chiếc xe máy bị kéo lê về phía trước gần 20m mới dừng lại. (Xem chi tiết)

      Ngày 11/11, Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết tàu cá mang số hiệu KH-97426-TS của Việt Nam đã bị trôi dạt ở khu vực ngoài khơi tỉnh đảo Palawan, Tây Nam Philippines. Theo Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, có 5 người mất tích sau sự cố này. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cũng cho biết nhà chức trách Việt Nam đã cử tàu Hải quân HQ-734 tới khu vực trên để tăng cường hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tàu cá này.

      Bộ trưởng điều phối về an ninh, chính trị và pháp lý của Indonesia, ông Luhut Panjaitan ngày 11/11 tuyên bố rằng nước này có khả năng sẽ khởi kiện Trung Quốc lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) nếu tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với hầu hết Biển Đông và một phần lãnh thổ của Indonesia không được giải quyết thông qua đối thoại. Trước đó, Philippines đã khởi kiện Trung Quốc lên Tòa án Trọng tài Thường trực Liên hợp quốc (PCA) ở La Haye (Hà Lan), vụ việc mà Bắc Kinh một mực không thừa nhận.

      Ngày 11/11, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã thừa nhận rằng quan hệ giữa nước này với một số quốc gia Phương Tây không được lý tưởng, song khẳng định các mối quan hệ đó sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn và kịch bản chiến tranh là điều không thể xảy ra. Ông nhấn mạnh rằng trái đất đã sống sót sau 2 cuộc chiến tranh thế giới và hkhông được phép nghĩ đến khả năng xảy ra điều gì giống như thế.

      Quân đội Ukraine cho biết ngày 11/11, một máy bay Su-25 của nước này đã rơi ở khu vực Đông Nam Ukraine khi đang bay huấn luyện, làm phi công tử nạn. Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều giờ Việt Nam ở khu vực Zaporizhya, cách thủ đô Kiev khoảng 450km, song không cho biết nguyên nhân tai nạn.

      Các kênh truyền thông chính thống Ai Cập đều bác bỏ giả thiết phiến quân Nhà nước Hồi giáo đặt bom máy bay Nga gặp nạn ở bán đảo Sinai, lên án Anh và Mỹ tuyên truyền suy đoán này. Trong khi giới phân tích Mỹ và phương Tây đều nghiêng về khả năng máy bay Nga bị Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Ai Cập đặt bom trên khoang, truyền thông Ai Cập lại cho rằng đây chỉ là "thuyết âm mưu" nhằm trừng phạt nước này bởi Cairo đang có xu hướng xích lại gần Moscow. (Xem chi tiết)

      Trung Quốc hôm nay thông báo chính thức điều tra Phó Bí thư thành ủy Bắc Kinh Lã Tích Văn vì liên quan tới tham nhũng. Đây là quan chức cấp cao đầu tiên của Bắc Kinh bị điều tra trong chiến dịch truy quét tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình. Truyền thông nước này phân tích rằng, có 2 nguyên nhân khiến bà Lã Tích Văn bị điều tra, một là bà có dính líu nghiêm trọng tới tham ô trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư quận Tây Thành (Bắc Kinh), hai là trong thời gian giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức thành ủy Bắc Kinh bà bị nghi nhận tiền hối lộ để bố trí nhân sự. (Xem chi tiết)

      Nga trình Liên Hợp Quốc bản dự thảo kế hoạch hòa bình Syria

      VOV.VN - Ngày 11/11, Nga đã trình lên Liên Hợp Quốc một bản dự thảo kế hoạch hoà bình cho Syria.

      Bản kế hoạch bao gồm việc cải tổ hiến pháp kéo dài 18 tháng và theo sau đó là bầu cử Tổng thống mới.
      Bản dự thảo 8 điểm của Nga đề xuất Tổng thống Bashar al-Assad có thể tham gia cuộc bầu cử Tổng thống mới
      nga trinh lien hop quoc ban du thao ke hoach hoa binh syria hinh 0
      Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (ảnh: AP).
      Tổng thống mới sẽ trở thành tổng tư lệnh quân đội và kiểm soát các phòng ban đặc biệt, cũng như chính sách đối ngoại của Syria.
      Nga cũng cho rằng, quá trình cải cách hiến pháp không nên được chủ trì bởi ông al-Assad mà người điều phối phải được bầu lên bởi tất cả các bên liên quan.
      Ngoài ra, Nga đã thúc giục đặc phái viên Liên Hợp Quốc Staffan de Mistura khởi động một chiến dịch hoà giải chính trị giữa liên minh các nhóm đối lập và chính phủ Syria./.

      Anh Tuấn/VOV- Trung tâm Tin Theo Tân Hoa xã

      Nhận xét

      Bài đăng phổ biến từ blog này

      NHÂN TÍNH 37

      BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

      ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32