Theo lời khai vợ tài xế Cường tại cơ quan công an, trước khi gây tai nạn
liên hoàn trên cầu vượt Thái Hà – Chùa Bộc, người này có uống rượu.
Ngày 10/11, Công an quận Đống Đa cho biết, đơn vị này đã lấy lời
khai của những người liên quan trong vụ tai nạn kinh hoàng trên cầu vượt
Chùa Bộc - Thái Hà tối ngày 8/11, trong đó có vợ người tài xế taxi và
người điều khiển xe bán tải.
Theo đó, vợ của
tài xế taxi Đặng Văn Cường khai với cơ quan điều tra, buổi chiều trước
khi xảy ra tai nạn, anh Cường chở vợ con về quê ở quận Hà Đông chơi. Đến
khoảng 16h cùng ngày, anh Cường lên khu vực Đại lộ Thăng Long uống
rượu.
Vợ tài xế taxi khai chồng uống rượu trước khi gây tai nạn kinh hoàng.
Khoảng
20h, anh Cường chở vợ con vào nhà một người quen ở phố Bùi Xương Trạch
(quận Thanh Xuân) chơi. Khi rời phố Bùi Xương Trạch, xe ô tô của anh
Cường đã xảy ra va chạm với một phương tiện giao thông khác trước khi va
chạm với xe ô tô bán tải, sau đó đã gây ra vụ tai nạn kinh hoàng trên
cầu vượt.
Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan
CSĐT Công an quận Đống Đa cũng đã triệu tập tài xế xe bán tải và người
bị hất lên nắp ca-pô taxi để lấy lời khai. Theo đó, tài xế xe bán tải có
camera hành trình được xác định là Vũ Anh Tuấn (30 tuổi, trú tại phường
Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội). Vũ Anh Tuấn cho biết, xe của anh và
xe taxi do Đặng Ngọc Cường điều khiển lưu thông từ phố Nguyễn Trãi đi về
hướng phố Tây Sơn.
Trước khi lên cầu vượt Ngã
Tư Sở, Vũ Anh Tuấn đã nhiều lần ra tín hiệu xin vượt nhưng không được.
Khi qua khỏi cầu vượt Ngã Tư Sở, xe của Tuấn vượt được lên trên và dừng
lại. Lúc này, hai người quen của Tuấn chứng kiến sự việc đã chạy tới can
thiệp.
Hai bạn của Vũ Anh Tuấn được xác định
là Nguyễn Anh Tuấn (22 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh
Xuân) và Lê Ngọc Trường (25 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận
Thanh Xuân). Lời khai của hai người này cho thấy, thời điểm trước khi
chiếc taxi do Đặng Ngọc Cường điều khiển gây tai nạn, họ vừa đi tập thể
hình ở phố Thái Hà về.
Khi vừa rẽ ra phố Tây
Sơn được một đoạn, Trường nhìn thấy chiếc ô tô bán tải do Vũ Anh Tuấn
lái đang có va chạm với taxi nên cả 2 dựng xe máy ở vệ đường Tây Sơn và
lao ra tiếp cận chiếc taxi. Nguyễn Anh Tuấn đứng ở cửa phía lái, Lê Ngọc
Trường đứng chặn đầu ô tô yêu cầu anh Cường xuống xe nói chuyện.
Xe máy nạn nhân hư hỏng nặng sau tai nạn kinh hoàng.
Tài
xế Đặng Ngọc Cường nhấn ga lao đi hất anh Trường lên nắp ca-pô. Chiếc
taxi bỏ chạy đến cầu vượt Tây Sơn - Thái Hà, hất văng anh Trường xuống
đường, sau đó gây ra vụ tai nạn kinh hoàng.
Theo
lãnh đạo Công an quận Đống Đa, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Ngọc Trường và Vũ
Anh Tuấn là bạn bè xã hội của nhau. Thời điểm xe taxi gây tai nạn chỉ có
một mình Vũ Anh Tuấn ở trên xe ô tô bán tải, còn Trường và Tuấn đi xe
máy từ phố Thái Hà ra đường Tây Sơn.
Cũng theo
vị lãnh đạo công an quận này, cơ quan công an sẽ đánh giá xem trong vụ
việc có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của Vũ Anh Tuấn hay
không để xử lý.
Trước đó, khoảng 22h40 đêm
8/11, lái xe Đặng Văn Cường điều khiển xe taxi của hãng VinaTaxi lưu
thông trên cầu vượt đoạn từ Tây Sơn đi Ngã Tư Sở với tốc độ nhanh có dấu
hiệu lấn làn. Khi đi đến đoạn giữa cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc, chiếc
xe đã đâm vào hàng loạt xe máy đang đi trên cầu rồi tiếp tục lao đi.
Sau
khi chạy thêm được khoảng 30m, xe lại đâm tiếp vào một loạt xe đi hướng
ngược lại, rồi lao vào thành cầu bên trái trước khi dừng lại. Tại hiện
trường, khoảng 10 nạn nhân của vụ TNGT nghiêm trọng nằm la liệt trên cầu
với chấn thương rất nặng. Các xe máy cũng bị hư hỏng nặng, có xe vẫn
còn nằm dưới gầm xe taxi.
Lái xe taxi Đặng Văn
Cường có lẽ do quá hoảng loạn đã nhảy từ thành cầu xuống dưới đất để tự
tử. Người này sau đó cũng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn
thương nặng.
Tin tức thời sự ngày 10/11: Cháy lớn 11 căn nhà, 1 người thiệt mạng
Cháy lớn 11 căn nhà, 1 người thiệt mạng;
Bị la mắng, nam sinh lớp 5 nhảy cầu tự tử; Quả bom phát nổ rung chuyển
TP.Sa Đéc... là những tin nổi bật ngày 10/11.
Cháy lớn 11 căn nhà, 1 người thiệt mạng
Vụ cháy lớn xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 10/11 tại Bến Bình Đông,
phường 14, Quận 8, TP.HCM khiến 1 người thiệt mạng, nhiều tài sản bị
thiêu rụi.
Thông tin ban đầu, vào thời gian trên, ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại 1
ki-ốt bán gạo trên đường Bình Đông. Sau đó, ngọn lửa nhanh chóng lan
sang các ki ốt bên cạnh và thiêu rụi toàn bộ tài sản.
Hiện trường vụ cháy
Hàng chục xe chữa cháy đã được huy động tới hiện trường, tích cực triển khai các biện pháp dập lửa.
Phút kinh hoàng trên nắp ca-pô taxi gây tai nạn ở cầu vượt
Nạn
nhân Lê Văn Trường, người nằm trên ca-pô "taxi điên" từ cầu vượt ngã tư
Sở đến cầu vượt Chùa Bộc - Thái Hà bị chấn thương khá nặng
Chiều 9/11, bên giường bệnh tại Bệnh viện 108, anh Lê Văn Trường (SN
1990, trú đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà
Nội), người đã bị hất lên nắp ca-pô chiếc xe "taxi điên" gây tai nạn
trên cầu vượt Chùa Bộc - Thái Hà kể: "Như thường lệ, tôi đi thể dục
vào thời điểm trên và thấy ở cầu vượt Ngã Tư Sở có tụ tập đông người.
Tôi liền qua đó xem mới biết chiếc xe taxi va chạm với một xe bán tải
của người quen tên Tuấn. Xem chi tiết Bị la mắng, nam sinh lớp 5 nhảy cầu tự tử
Nghịch ngợm bị người thân la mắng, học sinh lớp 5 Nguyễn Đức Hùng đạp
xe đến cầu Châu Ổ (Quảng Ngãi) trên quốc lộ 1 rồi gieo mình xuống sông.
Sáng 10/11, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) huy động hàng chục
cảnh sát cùng các các thợ lặn chuyên nghiệp nỗ lực tìm kiếm em Nguyễn
Đức Hùng (12 tuổi, ngụ xã Bình Trung) - học sinh trường Tiểu học số 2
Bình Trung.
Đến 9h30 cùng ngày, lực lượng chức năng mới vớt được thi thể nạn nhân, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Lực lượng cứu hộ tìm thi thể Hùng trên sông Trà Bồng. Ảnh: Minh Hoàng.
Trước đó, chiều 9/11, sau khi tan học về nhà, do nghịch ngợm Hùng bị
người thân la mắng. Theo gia đình, cậu bé tỏ ra buồn bã, vừa khóc vừa ăn
nửa gói mì tôm, uống hộp sữa rồi lấy lý do đi học thêm ở thị trấn Châu Ổ
để rời khỏi nhà. Xem chi tiết Vụ con dâu giết cháu 4 tuổi vì giận mẹ chồng: Tự thú vì... sợ ma
Như tin tức đã thông tin, chiều ngày 5/11, Trần Thị Ngọc Hạnh (23
tuổi, xã Tân Long, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) đến cơ quan công an đầu
thú về việc giết cháu Nguyễn Ngọc Bảo Ch. (SN 2009, ngụ ấp Bình Trung,
xã Trung Hiếu, là cháu ngoại mẹ chồng Hạnh) ngày 21/12/2013 (nhằm ngày
19/11 âm lịch).
Hạnh (trái) trong lần chụp ảnh chung với mẹ nạn nhân. Ảnh gia đình cung cấp.
Hạnh khai, nguyên nhân giết cháu bé 4 tuổi là do mâu thuẫn với mẹ
chồng là bà Kim Thị Loan (SN 1968) nên mới ra tay sát hại cháu Ch. rồi
ném xuống mương nước gần nhà để trả thù. Hằng ngày, Hạnh sống cùng gia
đình chồng và cháu Ngọc (con của em gái chồng). Chồng Hạnh đi làm thuê ở
nhà máy gạo, thi thoảng mới ghé thăm nhà. Xem chi tiết Quả bom phát nổ rung chuyển TP.Sa Đéc
Người dân TP.Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) vừa phải chứng kiến một tiếng nổ lớn từ quả bom mới gom về chờ xử lý.
Chiều 10/11, trao đổi với PV, ông Nguyễn Tôn Hoàng - Phó bí thư Tỉnh
ủy Đồng Tháp cho biết, vào lúc 12 giờ kém 10 phút, một tiếng nổ lớn xuất
hiện ở Ban chỉ huy quân sự TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) làm hư hỏng một nhà
kho.
Một vụ nổ lớn làm rung chuyển TP.Sa Đéc (Ảnh minh họa - Q.H)
Cụ thể vị trí vụ nổ được xác định tại kho chứa bom đạn của Lữ đoàn 25 công binh (thuộc Quân khu 9) đóng tại TP.Sa Đéc. Xem chi tiết
Hàng chục chiến sỹ công an vây bắt kẻ giết người trong đám cưới
Theo đó, vào khoảng 18h ngày 8/11, gia đình anh Đặng Văn Hạnh (trú
tại thôn Vĩ Kẽm, Cốc Mỳ, Bát Xát) mở tiệc rượu để chuẩn bị cho ngày
9/11, anh Hạnh làm đám cưới.
Trong tiệc rượu, anh Hạnh có mời bạn thân là Trương Văn Bình (SN
1987, trú tại thôn Tân Long, Cốc Mỳ, Bát Xát, Lào Cai) đến cùng chung
vui.
Trong khi đến nhà anh Hạnh để ăn tiệc, Bình đã rủ thêm 2 người bạn đi
cùng là Phạm Văn Chung (SN 1992, trú tại xã Điền Lư, huyện Bá Thước,
tỉnh Thanh Hóa) và Ngân Văn Hùng đang làm nghề bốc vác thuê ở thôn xã
Cốc Mỳ.
Lực lượng chức năng dẫn giải đối tượng Ngân Văn Hùng (ảnh CAND)
Sau khi ăn uống, ban tổ chức đám cưới đã mở nhạc sàn để các thanh
niên nhảy. Trong lúc nhảy, các thanh niên tiếp tục uống rượu và xảy ra
xô xát, cãi nhau giữa Ngân Văn Hùng và nhóm thanh niên trong thôn Vĩ
Kẽm. Xem chi tiết Công an TP Hà Nội sẽ họp báo vụ hai luật sư bị hành hung
Theo một nguồn tin của chúng tôi,
sau thời gian điều tra, xác minh vụ hai luật sư Lê Văn Luân và Trần Thu
Nam bị hành hung, cuối giờ chiều nay, Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức họp
báo, thông tin kết quả xác minh và kiến nghị của những người trong cuộc.
Đây là vụ việc gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.
Luật sư Nam (phải) và luật sư Luân sau vụ hành hung.
Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 3/11, luật sư Luân và luật Nam đến nhà
bà Đỗ Thị Mai (xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để trao đổi
về vấn đề bảo vệ quyền lợi cho gia đình bà. Khi hai luật sư vừa quay trở
ra thì tám người vây đánh. Xem chi tiết Ngán chờ vắcxin, mẹ bạo tay chi chục triệu cho con xuất ngoại
Ảnh minh họa
Trước tình trạng khan hiếm vắc xin của Pháp và Bỉ tại Việt Nam, lại
có nhiều trường hợp rủi ro cho bé khi tiêm vắcxin của Hàn đã dấy lên
trong lòng các gia đình nỗi nghi ngờ chất lượng Vắc-xin trong nước. Bởi
thế, nhiều gia đình trẻ ở Hà Nội càng thêm hoang mang, lo lắng và không
dám liều mình cho con tiêm vắcxin miễn phí.
214 giáo viên mất việc: Đối tượng nào sẽ được tuyển dụng lại?
Liên quan đến vụ việc 214 giáo viên tại huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh
(Hà Tĩnh) bị cắt hợp đồng, sau khi Bộ Nội vụ ra Văn bản số
5013/BNV-CCVC, chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương giải quyết vụ việc này,
PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó chủ tịch UBND huyện
Kỳ Anh về công tác tuyển dụng sắp tới.
Thứ trưởng Trần Anh Tuấn trò chuyện với các giáo viên.
Theo đó, qua trao đổi nhanh, ông Thủy cho hay, sau khi Bộ Nội vụ có
văn bản chỉ đạo, phía huyện cũng đã có định hướng xử lý dứt điểm vấn đề
này, sau đó mới tiến hành tuyển dụng. Những trường hợp mà Bộ Nội vụ đã
nêu như con em thương binh, liệt sĩ, người có công; người tình nguyện
làm việc ở vùng sâu, vùng xa; người đã có thời gian dài cống hiến trong
ngành giáo dục, huyện cũng sẽ xem xét và chú ý quan tâm.
Xem chi tiết 2018, tăng thuế thu nhập bù hụt thu ngân sách?
Tại cuộc họp báo chiều 9/11, Bộ Tài chính cho hay, ước tính, hàng rào
thuế đánh vào hàng hoá Việt Nam xuất khẩu đi các nước tham gia Hiệp
định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), với quy mô kim ngạch khoảng 25
tỷ USD, sẽ được dỡ bỏ ngay khi TPP có hiệu lực.
Trong đó, lợi nhất là thị trường Mỹ, Nhật Bản và cũng là hai thị
trường khó tính nhất, với tổng giá trị kim ngạch mỗi thị trường là 10,5
tỷ USD.
Sẽ bỏ ngay thuế với gạo Việt Nam xuất khẩu sang Nhật, Mỹ khi TPP có hiệu lực
Hoa Kỳ sẽ xóa bỏ ngay 55,4% số dòng thuế nông nghiệp, tương đương
97,7% kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam, đạt 0,95 tỷ USD ngay khi Hiệp
định có hiệu lực. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như gạo,
mật ong, cà phê, chè, hạt tiêu, điều, rau quả sang nước này đều được xóa
bỏ thuế ngay.
Thế giới 24h: Mỹ, EU ca ngợi chiến thắng của bà Suu Kyi, Myanmar
VOV.VN - Mỹ và EU đều hoan nghênh kết quả bầu cử của
Myanmar với chiến thắng ban đầu thuộc về đảng NLD đối lập và gọi đây là
thắng lợi lịch sử của người dân.
1, Cuối ngày 9/11, Ủy ban bầu cử Myanmar công bố, Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) đối lập đã giành được 70% số ghế tại Hạ viện. Những người ủng hộ đảng đối lập đã đổ về trụ
sở của đảng này ở Yangon để múa hát ăn mừng chiến thắng. Trong khi đó,
Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) cầm quyền đã thừa nhận thất bại trong cuộc Tổng tuyển cử.
Thủ
lĩnh đảng NLD đối lập Aung San Suu Kyi vẫy tay chào người ủng hộ khi
tới thăm các điểm bỏ phiếu tại Kawhmu, Myanmar ngày 8/11/2015. (ảnh:
Reuters).
Ngày 9/11, Mỹ
đã lên tiếng hoan nghênh cuộc tổng tuyển cử vừa diễn ra tại Myanmar và
cho đây là một thắng lợi lịch sử đối với người dân nước này. Người phát ngôn của Nhà Trắng Josh
Earnest đồng thời khẳng định, cuộc tổng tuyển cử này đã giúp mở ra triển
vọng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Myanmar. Người phát ngôn Josh Earnest cho biết, cuộc
tổng tuyển cử đã thể hiện bước tiến quan trọng trong tiến trình dân chủ
tại Myanmar.
VOV.VN- Người dân Myanmar kỳ vọng, thắng lợi của bà
Aung San Suu Kyi sẽ mở ra cơ hội thiết lập một nền dân chủ thực sự tại
quốc gia Đông Nam Á này.
Ngày 10/11, Liên minh châu Âu cho biết tổ chức này đánh giá cao cuộc bầu cử quốc hội vữa diễn ra ở Myanmar đồng thời kêu gọi tất cả các bên tham gia bầu cử chấp nhận kết quả trên tinh thần đoàn kết dân tộc và hòa giải. Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính
sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini nhấn mạnh, cuộc bầu cử là
giai đoạn lịch sử quan trọng của Myanmar. Việc tất cả các đảng chính trị
lớn tại Myanmar tham gia cuộc bầu cử một cách yên bình là tiền đề đưa
đất nước Myanmar tiến tới nền dân chủ, bà Mogherini cho biết thêm. 2, Ngày 10/11, Thủ tướng Anh David Cameroon tuyên bố nếu Liên minh châu Âu (EU) không nhanh chóng cải tổ Anh sẽ ra đi.
Viễn cảnh Anh rời khỏi EU đang hiển hiện. (Ảnh minh họa AP).
Theo kế hoạch, Thủ tướng Anh sẽ gửi một bức
thư tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk kèm theo các yêu cầu cải
cách cụ thể với EU vào ngày hôm nay (10/11). “Sẽ có những người ở nước này hoặc nước kia
trong EU nói rằng, Anh đang đòi hỏi EU phải thực hiện một “nhiệm vụ bất
khả thỉ” tuy nhiên, tôi không bao giờ tin vào điều này”, Thủ tướng Anh
Cameron nói. Thủ tướng Anh khẳng định, ông thích ở lại một EU đã tiến hành cải tổ
hơn, nhưng ông cũng muốn qua tuyên bố này gửi lời cảnh báo mạnh mẽ nhất
đến EU rằng, Anh sẽ rời khỏi khối nếu lãnh đạo các nước khác không chấp
thuận đòi hỏi của Anh. Bức thư của Thủ tướng Anh sẽ đánh dấu việc
Anh và các nhà lãnh đạo EU tái khởi động một cuộc đàm phán trước khi
bước vào Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu vào tháng 12 tới. Ông Cameron đã
cam kết sẽ tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh nên đi hay ở
lại EU vào cuối năm 2017. 3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 10/11 đã đến Philippines gặp gỡ Tổng thống Benigno Aquino III và người đồng cấp Albert del Rosario.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Albert del Rosario (trái). (ảnh: AP).
Đây là chuyến thăm Philippines đầu tiên của
một quan chức cấp cao Trung Quốc trong nhiều năm qua trong bối cảnh mối
quan hệ giữa hai nước bị tổn hại bởi tranh chấp trên Biển Đông. AP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao
Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 9/11 cho biết, chuyến thăm của ông Vương Nghị
là nhằm mở đường cho chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
đến Philippines để tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á- Thái Bình
Dương (APEC). Ngoài ra, việc ông Tập Cận Bình đến Philippines cũng được cho là nhằm cải thiện quan hệ song phương. 4, Ngày 9/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng. Tại cuộc gặp, 2 nhà lãnh đạo đã tìm cách thu
hẹp bất đồng xung quanh thỏa thuận hạt nhân Iran và cùng làm việc về
một gói hỗ trợ quân sự mới của Mỹ cho Israel.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hội đàm với Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng năm 2013. (ảnh: AP).
Tổng thống Obama thừa nhận hai bên đã có
những bất đồng nhất định trong việc ký kết thỏa thuận hạt nhân với Iran
vừa qua, song khẳng định, vấn đề an ninh của Israel là ưu tiên hàng đầu
trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Ông Obama cũng bày tỏ lo ngại trước bất ổn
đang có xu hướng gia tăng trong khu vực và mong muốn thảo luận với người
đứng đầu chính phủ Israel về khả năng nối lại các vòng đàm phán hòa
bình sau những căng thẳng gần đây giữa người Israel và Palestine. Trước những động thái tích cực từ đồng minh
chiến lược Mỹ, Thủ tướng Netanyahu khẳng định, ông vẫn chưa từ bỏ các nỗ
lực tìm kiếm hòa bình với người Palestine 5, Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 9/11 khẳng định, vòng đàm phán sắp tới về vấn đề Syria sẽ không chỉ tập trung vào việc ông Assad phải ra đi. Theo ông Lavrov, các cuộc đàm phán cần phải
nhắm đến việc đạt được sự đồng thuận về việc ai sẽ đại diện cho phe đối
lập tại Syria và bên nào sẽ bị coi là các lực lượng cực đoan.
Từ
trái sang: Ngoại trưởng Nga Lavrov, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về
Syria de Mistura và ngoại trưởng Mỹ Kerry tại vòng đàm phán Vienna ngày
30/10 vừa qua. (Ảnh: AP).
Trước đó, tại vòng đàm phán đầu tiên tại
Vienna ngày 30/10, Mỹ, Nga, Iran và nhiều quốc gia khác đã chấp thuận
việc cần phải nỗ lực tìm ra một giải pháp hòa bình có sự tham gia của
Chính phủ và lực lượng đối lập tại Syria. Các bên cũng không đề cập đến
thời điểm ông Assad phải từ bỏ quyền lực. Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cho biết,
“vẫn còn rất nhiều việc hậu trường” phía sau cuộc đàm phán sắp tới và
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry “đang rất nỗ lực để thúc đẩy tiến trình này”.
Tuy nhiên, theo ông Hammond, các bên không được phép đánh giá thấp
“những thách thức liên quan đến vấn đề Syria”./.
Phương Chi/VOV.VNTổng hợp
Đã cân đối được 11.000 tỷ đồng để tăng lương cơ bản từ tháng 5/2016
VOV.VN -Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN
năm 2016, trong đó đưa nội dung sử dụng 11.000 tỷ đồng để tăng lương cơ
bản 5% từ 1/5/2016.
Ngày
11/11, Quốc hội sẽ chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách
nhà nước năm 2016. Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Đức Thụ, Ủy viên
Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ủy viên thường trực Uỷ
ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội (ĐBQH đoàn Lai Châu) cho biết,
Nghị quyết đã đưa nội dung sử dụng 11.000 tỷ đồng để tăng lương cơ bản
5% từ 1/5/2016.
Ông
Bùi Đức Thụ khẳng định, việc điều chỉnh chính sách tiền lương là cần
thiết và cấp bách. Năm nay, cân đối ngân sách nhà nước khó khăn. Tuy
nhiên, khi đã tính toán cơ cấu lại ngân sách, tính toán lại nguồn, có
thể làm được thì chúng ta tiến hành ngay. Trường hợp nếu không cân đối
được, thì phải theo dõi từ nay đến cuối năm xem tình hình ngân sách nhà
nước như thế nào, từ đó Chính phủ xây dựng phương án tăng lương có tính
chất khả thi.
Ông Bùi Đức Thụ trả lời PV tại hành lang Quốc hội
PV: Xin ông có thể cho biết 11.000 tỷ đồng này lấy từ nguồn nào?
Ông Bùi Đức Thụ:
Hiện tại, đối với việc điều chỉnh chính sách tiền lương, ngoài việc
tăng lương như năm 2015 cho những người nghỉ hưu và đối tượng có thu
nhập lương thấp dưới bậc 2,34 thì việc tăng 5% lương cơ sở vào tháng
5/2016 đòi hỏi chi khoảng 11.000 tỷ đồng.
Để
xử lý vấn đề đó, chúng ta phải cơ cấu lại chi. Trong đó thực hiện theo ý
kiến của ĐBQH, là rà soát lại và thực hiện cắt giảm chi thường xuyên,
đặc biệt cắt giảm 30% đối với hội nghị, hội thảo, đoàn ra, một số lĩnh
vực mua sắm chưa thật cần thiết. Rà soát lại đối với đầu tư. Những dự án
nào chưa thật cần thiết, cấp bách có thể điều chỉnh. Đặc biệt, triệt để
thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên.
Đối
với chi trả nợ, giữ nguyên mức đó và bội chi ngân sách nhà nước vẫn giữ
nguyên mức 254.000 tỷ đồng, không tăng. Với tinh thần triệt để tiết
kiệm, nhất là những khoản chi đã bố trí được nguồn, để thực hiện cải
cách tiền lương.
Trong
hơn 11.000 tỷ đồng này, hơn một nửa là từ ngân sách địa phương. Phần
lớn các địa phương là đủ, chỉ còn những địa phương nghèo, không cân đối
được thì ngân sách Trung ương mới phải lo. Còn ngân sách Trung ương phải
lo đối với các Bộ ngành, nặng nhất là đối với quốc phòng an ninh. Trên
cơ sở này có thể thực hiện được.
Các
Bộ cũng đã thống nhất trình Quốc hội phương án cải cách tiền lương,
nâng lương cơ sở như trên. Như vậy, mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng.
Bộ Tài chính xác định đã có nguồn hơn 4.000 tỷ đồng.
PV: Đối với đề xuất khoán xe công để tiết kiệm lấy tiền tăng lương như thế nào, thưa ông?
Ông Bùi Đức Thụ: Chúng
ta đẩy mạnh thực hiện khoán xe công với những đối tượng được hưởng chế
độ xe công. Coi đây là một giải pháp tiết kiệm chi thường xuyên. Hình
thức khoán có hiệu quả hơn, cần khuyến khích, còn cách tổ chức thực hiện
thế nào đó để mở rộng diện khoán cần rà soát lại.
PV: Tại sao chúng ta vẫn giữ quan điểm chưa cân đối được ngân sách để tăng lương trong suốt 4 năm qua?
Ông Bùi Đức Thụ: Quả
thực cân đối ngân sách nhà nước năm nay cực kỳ khó khăn. Chúng ta phải
giảm bội chi, và với phương án bội chi 254.000 tỷ đồng, tương đương
4,95% GDP tôi cho đó là cố gắng. Thu giảm, nhưng áp lực chi tăng. Chỉ
riêng điều chỉnh chuẩn nghèo, đã làm phát sinh tăng chi cho an sinh xã
hội lên 18.000 tỷ đồng.
Bây
giờ nếu điều chỉnh tiền lương chỉ tăng ở mức thấp, chỉ có 5% lương cơ
sở thì đã tăng lên 11.100 tỷ đồng và rất nhiều áp lực khác. Ngay cả chi
trả nợ năm nay cũng bố trí khá hơn năm ngoái là 155.000 tỷ đồng, tuy có
giảm hơn so với năm 2015 (125.000 tỷ), nhưng vẫn còn đọng nợ đến 95.000
tỷ đồng.
Để
thực hiện được cân đối đó trong điều kiện thu như vậy, chúng ta đã phải
huy động các nguồn lực khác để bổ sung. Ví dụ sử dụng 30.000 tỷ đồng
bán cổ phần của nhà nước trong các doanh nghiệp để bổ sung nguồn chi cho
năm 2016. Chúng ta phải cho phép sử dụng quỹ làm lương của một số tỉnh
mà dư thừa, sử dụng 12.000 tỷ đồng để bổ sung chi đầu tư cho 2016.
Chúng
ta yêu cầu trong năm 2015, các tỉnh vượt thu ngân sách địa phương phải
dành ít nhất 4.700 tỷ đồng sang năm 2016. Tất cả những nguồn này mới
giữ được mức cân đối thu – chi như vậy.
Tuy
nhiên áp lực làm lương lúc đầu là rất khó. Nhưng quan điểm của chúng
tôi cho rằng đó là cần thiết và cấp bách, cần xử lý mạnh hơn, nhất là
tình trạng nợ đọng thuế hiện nay trên 76.000 tỷ đồng, trong số đó một
nửa có khả năng thu được.
Bởi
vì lộ trình làm lương của chúng ta đã chậm rồi, cho nên đây là vấn đề
cấp thiết. Người hưởng lương tương đối nhiều, trong đó đa số thu nhập
bằng lương là chính. Trong điều kiện giá cả hiện nay, nhất là y tế, giáo
dục tăng thì mức sống của họ hết sức khó khăn. Cải cách tiền lương lần
này là thấp, chỉ 5% so với 8% như những lần trước, nhưng đây là cố gắng
lớn.
PV: Xin cảm ơn ông!./.
Lại Thìn/VOV.VN (ghi)
Bản tin An ninh nổi bật nhất 24h qua (10/11)
Đâm chết người tại đám cưới vì va chạm
khi nhảy; Nhét 1 kg ma túy vào thú nhồi bông; Hơn 500 điện thoại lạ
trong xe thư báo... là những tin tức nổi bật.
Rút dao đâm chết người tại đám cưới vì va chạm khi nhảy
Thông tin từ cơ quan công an huyện Bát
Xát, tỉnh Lào Cai cho biết, đã bắt giữ Ngân Văn Hùng (31 tuổi, trú xã
Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) sau nhiều giờ đồng lẩn trốn
trong rừng.
Hùng là hung thủ gây ra cái chết cho Lý Minh Phúc (21 tuổi, trú thôn Vỹ Kẽm, xã Cốc Mỳ, Bát Xát, Lào Cai) vào đêm 8/11.
Ngân Văn Hùng bị bắt giữ (Ảnh Công an Bát Xát).
Thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày
8/11, Trương Văn Bình (28 tuổi, trú thôn Tân Long, Cốc Mỳ, Bát Xát) có
rủ 2 người bạn là Ngân Văn Hùng và Phạm Văn Chung (23 tuổi, ở Điền Lư,
Bá Thước, Thanh Hóa) đi dự tiệc đám cưới nhà anh Đặng Văn Hạnh (thôn Vĩ
Kẽm, Cốc Mỳ, Bát Xát). Hùng và Chung đều là công nhân bốc vác thuê tại
thôn Tân Long, xã Cốc Mỳ.
Sau khi uống rượu xong, nhóm thanh niên
mở nhạc và cùng nhảy múa trên một sân khấu nhỏ. Trong khi nhảy, do va
vào người nhau nên giữa nhóm thanh niên trong thôn và Ngân Văn Hùng xảy
ra mâu thuẫn.
Dù được can ngăn nhưng Hùng vẫn nhảy
xuống khỏi sân khấu và thách thức ai dám xuống đánh nhau. Khi Lý Minh
Phúc vừa nhảy xuống thì bị Hùng rút con dao thủ sẵn trong người đâm một
nhát khiến Phúc bị thương nặng và tử vong ngay sau đó.
Gây án xong, Ngân Văn Hùng bỏ trốn. Nhận
được tin báo, Công an huyện Bát Xát đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp
vụ Công an tỉnh Lào Cai khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và
truy bắt hung thủ.
Sau khoảng 3 giờ lần theo dấu
vết, khoảng 23h30 cùng ngày Ngân Văn Hùng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn
trong một khu rừng ở xã Cốc Mỳ.
Nhét 1 kg ma túy vào thú nhồi bông
Đường dây mua bán trái phép chất ma túy
trên gồm 8 người, trong đó có 2 bị can nữ tên Hà Thu Ly Ly (32 tuổi) và
Trương Quỳnh Trang (24 tuổi, cùng ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Hai cô giữ
vai trò trung gian, bắt mối.
Theo nhà chức trách, Ly thân quen với
những đầu nậu buôn ma túy đá số lượng lớn và nhiều chân rết tiêu thụ.
Khách có nhu cầu sẽ liên lạc điện thoại với Ly để chị ta dàn xếp địa
điểm, phương thức giao nhận.
Trong mỗi chuyến hàng, Ly thường gài
giá, thu lời của các bên từ vài chục đến cả trăm triệu đồng. Để tránh
công an đánh úp, Ly quy định bên mua và bán không được gặp nhau, mọi
giao dịch sẽ do chị ta điều phối.
Theo đó, trong khoảng thời gian ấn định,
Ly sẽ nhận tiền của bên mua ở thị xã Sơn Tây và giao cho bên bán. Chị
ta đồng thời điều chân rết của mình chuyển ma túy cho khách tại một địa
điểm khác.
Ly - Trang cùng đồng bọn tham gia đường dây. Ảnh: Công an cung cấp.
Giữa năm 2014, Đội cảnh sát điều tra tội
phạm về ma túy Công an quận Long Biên nắm được biểu hiện bất thường của
Trương Quỳnh Trang. Bí mật theo dõi nhiều tháng, cảnh sát đã dựng lên
sơ đồ toàn đường dây mà Ly điều hành nên lập án triệt xóa.
Chiều 6/9/2014, trinh sát phát hiện
Trang ôm con thú nhồi bông, ghé quán cà phê bên phố Ngọc Lâm (quận Long
Biên) có dấu hiệu mang hàng đi giao dịch. Cùng thời điểm, cảnh sát hóa
trang có mặt ở thị xã Sơn Tây được lệnh giám sát hành tung của Ly Ly.
Thực hiện quyết định kiểm tra người, đồ
đạc mà Trang mang theo, cảnh sát thu giữ gần một kg dạng đá trong con
thú nhồi bông. Xét hỏi nhanh cô gái sinh năm 1991, Trang nhận tham gia
đường dây ma túy do Ly điều hành được một năm. Ngoài tiền công, Trang
được Ly thưởng cho ma túy.
Theo lời Trang, 2 giờ trước khi bị bắt,
Ly sai cô đến một quán cà phê bên đường Lương Thế Vinh (quận Thanh Xuân)
nhận con thú nhồi bông trong có ma túy đá. Trang nhận tiếp lệnh, mang
hàng về địa bàn quận Long Biên chờ giao dịch thì bị cảnh sát bắt giữ.
15 phút sau khi giữ Trang, cảnh sát ập
bắt Ly và 2 đồng phạm đang điều hành việc mua bán ma túy từ xa. Mở rộng
điều tra vụ án, Công an quận Long Biên tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội
của 4 người liên quan.
Theo lý lịch bị can, Ly từng có tiền án về tội Mua bán trái phép chất
ma túy. Cô ta có chồng, nhưng anh này đang thụ án về tội Tàng trữ trái
phép vũ khí quân dụng.
Trước khi sa lưới trong vụ án này, Ly từng bị Công an thị xã Sơn Tây
xử phạt hành chính về hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy.
Tại cơ quan công an, Ly khai 2 ngày trước khi bị bắt có khách gọi
điện thoại đặt mua một kg ma túy đá. Ly liên lạc với nguồn hàng, thỏa
thuận giá bán 500 triệu đồng/kg. Chị ta hẹn điểm giao nhận tiền ở thị xã
Sơn Tây, còn nơi trả ma túy tại quận Long Biên. Khi đang điều phối cuộc
giao dịch, những kẻ tham gia đường dây này bị cảnh sát đánh úp ở cả 2
đầu.
Một tuần trước khi thực hiện phi vụ trên, Ly khai còn cùng đồng bọn
dàn xếp cuộc mua bán 100 gram ma túy đá với giá 70 triệu đồng.
Đầu tháng 11, Công an Hà Nội đã kết luận điều tra vụ án Hà Thu Ly Ly cùng đồng phạm có hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Hai tù nhân nguy hiểm cưa song sắt vượt ngục
Hai ngày qua, lực lượng bộ đội Quân khu V
phối hợp với công an, bộ đội huyện Bình Sơn(Quảng Ngãi) lùng sục truy
tìm 2 tù nhân cưa song sắt, trèo tường trốn khỏi trại giam.
Trước đó, ngày 8/11, đại tá Hồ Thanh
Hòa, Giám thị trại giam Quân sự khu vực miền Trung - Quân khu V (đóng
trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn) ký quyết định truy nã 2
phạm nhân đang chấp hành án phạt tù vượt ngục vào rạng sáng cùng ngày.
Triệu Quân Sự bị bắt tháng 8/2012. Ảnh: Công an cung cấp.
Đó là Nhân Văn Tuấn (30 tuổi, ngụ huyện
Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) bị bắt tháng 1/2013 về tội Cướp, lừa đảo chiếm
đoạt tài sản và cố ý gây thương tích", với mức án gần 29 năm tù.
Tên thứ 2 là Triệu Quân Sự (34 tuổi, ngụ
ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) bị bắt giữ tháng 8/2012 về tội Giết
người, cướp tài sản, đào ngũ với mức án phạt tù chung thân.
Sau khi nhận thông báo khẩn cấp, chính
quyền xã Bình Khương (huyện Bình Sơn) đã dùng loa thông báo rộng rãi đến
người dân địa phương nâng cao cảnh giác, đề phòng; đồng thời hỗ trợ
cung cấp thông tin giúp các lực lượng sớm truy bắt tội phạm.
"Lo nhất là 2 tên tội phạm này còn lẩn trốn quanh quẩn, nếu lâm vào đường cùng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho bà con", đại diện lãnh đạo xã Bình Khương lo lắng.
Ai Cập tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh IS nhận bắn rơi máy bay Nga
Ashraf Ali al-Gharably – kẻ từng đứng ra nhận trách nhiệm bắn rơi máy bay Nga, đã bị cảnh sát Ai Cập tiêu diệt.
Một quan chức cảnh sát địa phương cho
biết, trong quá trình thực hiện hành động vây bắt Gharably tại khu vực
đông bắc Thủ đô Cairo, phần tử khủng bố này đã phát giác và sau đó nổ
súng về phía cảnh sát, nhằm mục đích tháo chạy, ngay lập tức cảnh sát
Cairo nổ súng tiêu diệt đối tượng ngay tại hiện trường.
Gharably được coi là kẻ chịu trách nhiệm
nhiều vụ ám sát, tấn công đẫm máu xảy ra tại Ai Cập trước đây và đang
có kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn tại Thủ đô Cairo.
Công tác điều tra về nguyên nhân tai nạn
máy bay A321 đang được tiến hành một cách thận trọng. Tuy chưa có kết
luận chính xác nào được đưa ra, nhưng phía Nga đã có phần nghi ngờ về
một quả bom được đặt trên máy bay dẫn đến thảm hoạ vụ rơi máy bay vừa
qua. Mấy ngày trước, ông Philip Hammond – Ngoại trưởng Anh cũng đã đưa
ra nhận định, khả năng xảy ra một vụ nổ trên máy bay là rất cao.
Mỹ Tâm thẳng thắn chuyện Kỳ Duyên tố mắc bệnh sao
10/11/2015 08:07
(TNO) Mỹ Tâm lần đầu lên tiếng về status của MC Kỳ Duyên nói về một ca sĩ 'tự cho mình là sao' và cho rằng ca sĩ này làm đúng vì đó là cách làm việc chuyên nghiệp của một nghệ sĩ.
Mỹ Tâm cho rằng đó là cách làm việc chuyên nghiệp của cô - Ảnh: N.N
"Chị Kỳ Duyên hơi kỳ"
* Gần đây, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên từng viết status đề cập đến
một cô ca sĩ "tự cho mình là sao và đòi hỏi những cái vượt lên trên tất
cả những nghệ sĩ khác" như muốn đi xe có tài xế riêng, ăn riêng, ở
riêng, tách biệt với mọi người trong đoàn. Không ít ý kiến đồn đoán rằng
Kỳ Duyên đang ám chỉ Mỹ Tâm. Chị nghĩ sao về việc này?
- Mỹ Tâm: Nếu chị Kỳ Duyên không chỉ đích danh ai
thì làm sao biết chắc là ca sĩ nào. Nhưng theo tôi thấy việc chị Kỳ
Duyên kể ra những chuyện này thì có hơi “kỳ” vì thiếu gì chuyện hậu
trường, muốn kể ra thì có cả tỉ chuyện nhưng ai lại làm vậy, người lớn
mà. Tính nhân vân đâu? Lịch sự, văn minh ở đâu? Còn muốn góp ý thì gọi
thẳng cô ca sĩ đó mà nói.
Tôi thấy cô ca sĩ này đúng vì mỗi nghệ sĩ đều phải cần làm việc
trong môi trường chuyên nghiệp. Điều kiện của tôi khi đi làm là phải ở
riêng, đi xe riêng và có người quản lý đi cùng. Nói chung là riêng tư.
Tôi cũng không thể đi chung với một nhóm người mà mình không thân quen.
Tôi chỉ đi với những người trong ê kíp của mình thôi chứ "nhét" tôi
chung với nghệ sĩ này, nghệ sĩ kia tôi ngại lắm.
Điều kiện của tôi khi đi làm là phải ở
riêng, đi xe riêng và có người quản lý đi cùng.... Chỉ có người dễ dãi,
người ta mới đi chung vậy thôi. Tôi từng đi chung rồi và không thích
điều đó. Còn ở khách sạn thì tôi chỉ ở khách sạn 4-5 sao chứ không thể
nào là khách sạn thường được
Ca sĩ Mỹ Tâm
Đi diễn nhiều, tôi thấy ai cũng vậy đâu riêng gì tôi. Chỉ có người dễ
dãi, người ta mới đi chung vậy thôi. Tôi từng đi chung rồi và không
thích điều đó. Còn ở khách sạn thì tôi chỉ ở khách sạn 4-5 sao chứ không
thể nào là khách sạn thường được.
Chuyến đi châu Âu vừa qua, tôi ở khách sạn 5 sao nhưng một số nghệ
sĩ phải ở khách sạn bị ẩm thấp, tôi biết mà bức xúc giùm luôn. Mình thấy
vậy mà bực giùm người ta, chứ ai mà đi nói xấu.
* Chị không sợ bị cho là chảnh và xa rời đồng nghiệp sao?
- Đó là cách làm việc chuyên nghiệp. Không chỉ một ngôi sao mà một
ca sĩ bình thường cũng làm như vậy thôi. Người ta thích đi chung thì đi,
còn mình có lối sống riêng của mình chứ. Tôi xưa giờ vậy rồi mà đâu
phải một mình tôi như thế đâu. Tôi chỉ đi chơi với những người mình
thích và quen thôi, như Quang Dũng nè. Đi chung với những người không
quen phải "diễn" hoài, cười hoài, mệt lắm.
Tôi còn nhớ chuyến lưu diễn ở Monaco, tôi là nghệ sĩ Việt Nam mà
được tiếp đón rất chu đáo, có người đón tiếp riêng, ở phòng riêng, đi có
người đưa. Lúc đi Malaysia, có xe riêng ra đón tôi ở tận sân bay. Đó là
cách làm việc chuyên nghiệp. Làm gì có chuyện đón người này rồi chờ đón
người kia, ai mà làm việc "nhà quê", "phường xã" như vậy?
Tôi sống đơn giản nhưng trong nghề thì hơi nguyên tắc vì muốn hướng
đến sự chuyện nghiệp bởi cứ làm theo kiểu “phường xã” thì âm nhạc không
bao giờ phát triển được. Cần phải tôn trọng người nghệ sĩ thì người ta
mới cống hiến hết mình được.
Chia sẻ của MC Kỳ Duyên được cho là ám chỉ Mỹ Tâm - Ảnh: Chụp màn hình
* Trong status của MC Kỳ Duyên từng nhắc đến việc cô ca sĩ này
nhờ mua phở về ăn nhưng cuối cùng lại giận không ăn. Có phải là chị
không?
- Tôi nhớ chuyến đi Đức, khi đi xe về khách sạn nghỉ ngơi, có một
người hỏi tôi ăn phở không. Tôi sợ đợi lâu nên hỏi rõ bao lâu mới có thì
người này nói tầm 15 phút. Tôi thấy không có vấn đề gì nên đồng ý. Tuy
nhiên, chờ hoài vẫn chưa có phở trong khi tôi vừa mệt vừa buồn ngủ nên
sau đó tôi đã gọi cho một người khác nhờ không mang phở lên nữa, còn tôi
ăn mì và đi ngủ chứ tôi đâu có giận gì.
Có những chuyện chỉ người trong cuộc mới biết chứ người ngoài chỉ
nghe thôi thì không nắm rõ được. Lúc đó tôi cũng lu bu, chỉ nghe người
quản lý nói là có chuyện xảy ra vậy thôi chứ không có đọc status đó. Sau
đó, khi biết có những đồn đoán cho rằng mình là nhân vật đó, tôi nghĩ
nếu vậy thì không đúng. Tôi cũng nghĩ chị Duyên viết vậy thì hơi kỳ vì
đáng ra nên hỏi rõ nhân vật sẽ hay hơn.
* Chị nghĩ gì về việc hiện nay, nhiều nghệ sĩ hay dùng mạng xã hội tố nhau?
- Tôi không dùng mạng xã hội và tuyệt đối không bao giờ làm chuyện
đó vì không phải ai cũng biết chuyện của ai một cách cặn kẽ, không nên
nói những chuyện chưa thực sự đúng. Còn nếu xảy ra vấn đề với một người
anh, người chị, người bạn thực sự thì tôi sẽ có cách để nói với họ. Tôi
rất ghét chuyện đi nói xấu người khác.
Không hay ho gì khi không phải chuyện của mình mà đi nói tùm lum,
còn dè bỉu người ta. Tôi cho rằng việc làm đó không có tính văn minh và
thể hiện mình là người xấu tính. Tôi cũng biết hơi bị nhiều chuyện, thậm
chí còn biết người ta nói xấu, chơi xấu mình luôn nhưng tôi không bao
giờ để bụng và đi nói ra. Quan điểm của tôi là người hoạt động nghệ
thuật thì phải hiểu đạo đức làm nghề. Nói xấu là một chuyện mà dè bỉu
người ta là chuyện xấu hơn nữa.
Nếu hoàn hảo, Đức Phúc đã là... Mỹ Tâm * Trong họp báo ra mắt MV của Đức Phúc, chị từng chia sẻ sẽ dành 3
năm để rèn luyện Đức Phúc nhưng liệu khán giả có thể chờ được không?
- Tôi nói 3 năm là 3 năm để luyện tập nhưng trong thời gian đó cũng
phải có sản phẩm và hoạt động chứ có phải ở nhà tập luyện đâu. Mình đặt
ra một tiêu chuẩn để thấy rằng không phải thành quán quân hay ra sản
phẩm là nổi tiếng ngay mà phải có thời gian để cố gắng và luyện tập
thêm.
* Nhưng khán giả sẽ không có nhiều thời gian để chờ đợi một Đức Phúc "hoàn chỉnh"...
- Bước ra khỏi cuộc thi, người nào đủ lực sẽ đứng vững được, không
đủ lực thì sẽ tự đào thải thôi. Nếu trong thời gian tới Phúc không làm
được thì tự Phúc phải chịu trách nhiệm với chính mình. Tôi và công ty có
thể hỗ trợ Phúc tất cả mọi thứ về âm nhạc, hình ảnh, bài hát... nhưng
Phúc phải tập luyện và kiên trì nữa. Nếu tôi thấy Phúc đã đủ mọi thứ cần
thiết thì sẽ cho Phúc bước ra sân khấu lớn.
* Trước đây, trong công việc, chị luôn cầu toàn. Có phải với
Đức Phúc, chị quyết tâm rèn luyện để Phúc thành công cũng vì tính cầu
toàn đó?
- Tôi không nghĩ vậy. Đức Phúc
khởi đầu thật sự là không có gì hết, cũng giống như tôi ngày xưa, đi
hát từ năm 16 tuổi nhưng đến năm 20 tuổi tôi mới nổi tiếng. Đó là một
hành trình lâu dài. Chính vì thế mà sau cuộc thi, tôi không để cho Phúc
cứ "ào ào" mà phải nghĩ tới lâu dài. Lúc mới đầu, đừng đòi hỏi bạn ấy
phải hoàn hảo. Nếu hoàn hảo thì Đức Phúc là... Mỹ Tâm hay Đàm Vĩnh Hưng
rồi. Có thể anh Hưng 10 năm mới nổi tiếng nên sẽ thấy khó khăn hơn. Còn
tôi vài năm đã nổi tiếng rồi nên có nhiều cái may mắn hơn.
Mỹ Tâm xuất hiện cùng học trò Đức Phúc trong buổi ra mắt MV đầu tay - Ảnh: Thắng Đặng
* Thu nhập hiện nay của Đức Phúc thì sao thưa chị?
- Tôi đã làm thì làm cho tới chứ không tiếc gì cả nhưng Phúc cũng
ngại vì sợ sẽ không làm được gì, lại ảnh hưởng đến tên tuổi của tôi. Tuy
nhiên, tôi nói với Phúc rằng cô làm thì cô chịu, không ảnh hưởng gì đến
con. Thứ hai là nếu thấy vậy thì con phải cố gắng làm tốt để trả lại
cho cô (Cười).
Thật ra Phúc cũng muốn nhận show để có tiền trả lại cho công ty
nhưng tôi không muốn như vậy. Đương nhiên mình phải tích tiểu thành đại
nhưng tôi muốn Phúc phải là một nghệ sĩ thật sự chứ không phải một cái
gì tạm bợ. Còn thu nhập thì Phúc tự lo cho Phúc, công ty hỗ trợ thêm.
* Thời gian gần đây, Đức Phúc thường xuyên chụp ảnh đưa lên
mạng xã hội với "style" giống như Sơn Tùng. Chị có ý kiến gì về việc
này?
- Tôi vốn không xen vào đời tư của Phúc nhưng mọi người nói thì tôi
sẽ lưu ý và sẽ nói chuyện lại với Phúc. Nếu có chuyện đó thì không
được, rất kỳ. Phúc đúng kiểu con nít luôn, thường tặng cho tôi ốp điện
thoại hình pikachu hay những cái kẹp rất buồn cười. Tuy nhiên, trong âm
nhạc thì Phúc hoàn toàn khác, rất đàn ông.
* Ngoài âm nhạc thì chị thích Đức Phúc ở điểm nào?
- Thật ra tôi không thích Phúc ở điểm nào ngoài âm nhạc (Cười). Nói
vui thôi chứ tôi cũng quý tính của Phúc, rất ngoan, nên mình làm chứ
còn có tài mà chảnh, không có tâm cũng vứt.
Tự ti về... mông và đùi
* Sau khi Đức Phúc đăng quang, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ
rằng không tin những người không có ngoại hình, như trường hợp của Đức
Phúc, sẽ thành công trong showbiz. Chị nghĩ như thế nào về quan điểm
này?
- Ảnh không tin là chuyện của ảnh còn người khác tin là chuyện của
người ta chứ. Tôi không nghĩ vậy vì nhiều người không có ngoại hình vẫn
nổi tiếng như anh Quang Linh, anh Trọng Tấn...
* Bản thân chị có bao giờ tự ti về ngoại hình không?
- Câu hỏi này khó quá (Cười). Tôi thấy mông và đùi của mình hơi... to nên phải luôn giữ cân nặng vừa phải.
* Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng từng nói chỉ cần 3 tháng là có thể
đo được một người nào đó có khả năng thành công trong showbiz không...
- Tôi nghĩ rằng mỗi người có một quan điểm khác nhau, mình không
thể nghĩ giùm người ta được. Tôi luôn tôn trọng ý kiến của mỗi người chứ
không phản bác ý kiến của riêng họ được.
Mỹ Tâm và Đức Phúc trên sân khấu Giọng hát Việt 2015 - Ảnh: Độc Lập
* Vì sao chị không để Đức Phúc chạy show để tranh thủ sức nóng sau chương trình như nhiều người từng làm?
- Show thì rất nhiều, lúc nào cũng có. Nếu muốn nhận cho Phúc thì
nhiều lắm nhưng mình không làm vậy vì như vậy cũng không đi đến đâu. Tôi
không muốn Phúc chỉ có cái danh hiệu quán quân trong khi chưa có bài
vở, chưa sẵn sàng mọi thứ đã đi hát. Cần phải có cái gì đó lâu dài chứ
không thể tạm bợ, lấy tiền của khán giả một lần rồi thôi.
* Còn bản thân Đức Phúc có kén show không?
- Phúc không kén đâu mà rất thích nhận show. Tôi hiểu tâm lý của
các bạn bước ra từ cuộc thi nhưng tôi muốn Phúc phải tập luyện và có bài
vở xong đã rồi hãy đi hát. Một phần nữa là khi cát sê không xứng đáng,
không đủ lo chuyện quần áo hay đi lại nên tôi không nhận. Mình chỉ nên
nhận những show uy tín như sắp tới là chương trình Thay lời muốn nói hay những chương trình từ thiện ý nghĩa còn những show vui vui thì cũng không được gì.
Sẽ đám cưới ở... đảo xa
* Từng xảy ra những chuyện HLV mâu thuẫn với học trò. Đức Phúc
là học trò đầu tiên mà chị dành nhiều tình cảm lẫn công sức. Chị có lo
lắng điều đó không?
- Tôi không bao giờ ủng hộ chuyện học trò đi nói xấu cô giáo. Dù cô
có sai thì học trò không nên làm như vậy. Học trò chưa chắc đã tốt và
cô giáo của họ cũng chưa đi nói xấu vì người ta là người lớn, phải khác
chứ. Tôi không nói chuyện nội bộ bên trong vì mình không biết nhưng ai
cũng có cái xấu hết, không ai tốt toàn diện nhưng hãy nhìn vào cái tốt
của người ta để nói chứ đừng mang cái xấu ra dè bỉu.
Tôi không ngại học trò nói gì mình cả. Mình làm gì cảm thấy đúng
thôi, còn nếu học trò có gì thì người học trò đó phải tự xem lại chứ sao
mình xem lại được. Mình đâu làm gì sai mà phải coi lại chính mình làm
gì? Quan trọng là mình sống đúng đã. Thấy các em học trò cũng ngoan. Tôi
cũng không có hứa hẹn gì nên các bạn cũng không có gì phàn nàn, với lại
ở đâu ra chuyện học trò đòi cô giáo làm cái này, cái nọ cho mình?
* Những ca sĩ nuôi "gà" thường có chuyện được mời đi hát thì phải "đính kèm" thêm "gà" của mình. Còn chị thì sao?
- Tôi thấy nhiều người làm vậy nhưng tôi thì không nghĩ đến. Như chương trình Thay lời muốn nói sắp tới, có ca khúc Chảy đi sông ơi cũng là ca khúc chủ đề của chương trình thì BTC đã nhắm vào Đức Phúc luôn rồi và mời thêm tôi thôi.
Mỹ Tâm cho biết cô có thể sẽ không làm HLV Giọng hát Việt nữa - Ảnh: BTC
* Nhiều người cho rằng Đức Phúc có được hôm nay là nhờ sự hậu
thuẫn của chị. Ngay cả fan của Đức Phúc cũng chính là fan của Mỹ Tâm...
- Cái này cũng khó nói lắm. Nhưng theo tôi thấy thì Phúc có fan và thích Phúc thật sự, chỉ là không có fanclub thôi.
* Đức Phúc có bao giờ cãi lời chị không?
- Cãi thì không có nhưng thường là do Phúc chưa biết nên làm điều này, điều kia không đúng. Phải có người chỉ dạy lại.
* Cả Tuấn Hưng và Đàm Vĩnh Hưng đều tuyên bố sẽ không tiếp tục vai trò HLV Giọng hát Việt nữa. Còn chị thì sao?
- Chắc tôi cũng vậy (Cười). Tôi thấy làm vậy cũng đủ vui rồi. Thật
ra mọi thứ tương lai chưa nói trước được đâu, tất cả chỉ là suy tính vậy
thôi. Thực tế chứng minh chân lý mà, đâu biết trước được.
* Chị có nghĩ tới đám cưới tương lai của mình sẽ như thế nào không?
- Chắc tôi sẽ làm đám cưới ngoài đảo, đảo xa nhưng nói vậy thôi chứ không biết trước được.
* Xin cảm ơn chị!
Thiên Hương
Công an Hà Nội công bố nguyên nhân 2 luật sư bị hành hung
VOV.VN - Công an Hà Nội khẳng định, công an xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ không hành hung 2 luật sư vào ngày 3/11 vừa qua.
Bản tin thời sự tối nay (10/11) có những nội dung đáng chú ý sau: Quốc hội thông qua chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2016 ở mức 6,7%. Tại phiên thảo luận báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh
giai đoạn từ năm 2004 – 2014, hai Bộ trưởng Tài nguyên – Môi trường và
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đăng đàn nhận trách nhiệm. Đà Nẵng và Khánh Hòa khởi kiện nhân tài vi phạm hợp đồng – câu chuyện chưa có hồi kết.
Luật sư Lê Luân và Luật sư Trần Thu Nam.
Công an Hà Nội khẳng định, công an xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ không hành hung 2 luật sư vào
ngày 3/11 vừa qua. Công an Hà Nội cho biết, các đối tượng thấy xe ô tô
của 2 luật sư phóng nhanh làm bắn bụi bẩn lên người và 2 luật sư là
người lạ nên đã chặn đường đánh. Trong phần tin thế giới, Anh công bố nội dung bức thư của Thủ tướng nước
này gửi Chủ tịch Hội đồng Châu Âu. Trong đó kiến nghị cải cách liên
minh châu Âu. Động thái này mở đường cho cuộc đàm phán về tư cách thành
viên của Anh tại Liên minh châu Âu. Chính phủ Canada cam kết sẽ tiếp nhận 25.000
người tị nạn Syria đang tị nạn tại Joodan, Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ vào
cuối năm nay./.
VOV
Tin nóng trong ngày: Công an xác định 8 đối tượng đánh 2 luật sư
VOV.VN -Người phát ngôn Công an Hà Nội cho biết 8 đối
tượng đánh người vì cho rằng xe ô tô của 2 luật sư chạy nhanh làm bắn
bụi bẩn lên người họ
**
Chiều 10/11, công bố thông tin vụ 2 luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân
bị hành hung chiều 3/11 tại địa bàn xã Đông Phương Yên, huyện Chương
Mỹ, Hà Nội, Đại tá Nguyễn Văn Viện – Người phát ngôn của Công an Hà
Nội cho biết đã xác định được 8 đối tượng tham gia đánh 2 luật sư vì lý
do xe ô tô của 2 luật sư phóng nhanh làm bắn bụi bẩn lên người các đối
tượng này.
Đại
diện công an Hà Nội cũng khẳng định thông tin cho rằng trong các đối
tượng hành hung 2 luật sư có nhân viên công an xã và việc luật sự bị
cướp điện thoại di dộng là không đúng.
Tại buổi họp báo, trả
lời câu hỏi của phóng viên về việc thông tin luật sư cung cấp trong các
đối tượng hành hung có một số đối tượng bịt mặt, Đại tá Viện khẳng định,
công an làm rõ không có đối tượng bịt mặt đánh luật sư.
VOV.VN -Công an Hà Nội cho biết, các đối tượng thấy
xe ô tô phóng nhanh làm bắn bụi bẩn lên người và hai luật sư là người
lạ nên chặn đường đánh.
**
Ông Đồng Văn Hà, trưởng Công an xã Kim Tân, huyện Kim Thành, Hải Dương
cho biết, công an huyện Kim Thành vừa tạm giữ 2 thanh niên trú tại xã
Kim Tân để điều tra hành vi dùng dao cứa cổ một công an viên. 2 thanh
niên là Trần Văn Hà và Trần Văn Kế, trú tại xã Kim Tân có biểu hiện say
rượu, chặn xe hành hung người đi đường.
Nhận
tin báo, ông Trần Công Mười, công an viên được điều động xuống hiện
trường giải quyết vụ việc. Bị ông Mười nhắc nhở, 2 thanh niên đã xông
tới hành hung và dùng dao cứa vào cổ ông Mười. Người dân xung quanh đã
lao đến giải cứu ông Mười và bắt giữ hai thanh niên đưa đến trụ sở công
an xã.
Công an huyện Kim Thành, Hải Dương, vừa tạm giữ 2
thanh niên trú tại xã Kim Tân để điều tra hành vi dùng dao cứa cổ một
công an viên.
** Ngày 9/11, Đại tá Lê
Duy Tấn, Trưởng Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cho biết, Công an
TP Hạ Long đang tập trung điều tra việc một số tiệm kinh doanh vàng, bạc
tại các địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội bị lừa mua bán
vàng dỏm do Trung Quốc sản xuất.
Loại vàng này được sản
xuất rất tinh vi, dùng máy đo tuổi vàng như thông thường không thể phát
hiện được, chỉ khi phân kim mới phát hiện vàng thực tế chỉ chiếm tỉ lệ
khoảng 30- 40%.
Công an TP Hạ Long đang tập trung điều tra việc một
số tiệm kinh doanh vàng, bạc ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội bị lừa mua
bán vàng dỏm của Trung Quốc
**
Ngày 9/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã khởi tố vụ
án, khởi tố bị can đối với Ma Đình Tiệp (24 tuổi, trú tại thôn Trung
Tâm, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi giết
người. Sáng 4/11, Tiệp lên cơn “ngáo đá” đã dùng dao chém chết bác ruột
là ông Phạm Văn Dũng (51 tuổi), sau đó tiếp tục chém trọng thương chú
ruột của mình là ông Ma Đình Thành (36 tuổi) rồi vung dao khắp nơi khiến
hàng xóm một phen hoảng loạn.
Lên cơn "ngáo đá", Ma Đình Tiệp cầm dao chém chết bác ruột, sau đó tiếp tục chém trọng thương chú ruột.
**
Ngày 17/11, TAND tỉnh Quảng Trị sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử Hồ Chí Bảo
(24 tuổi, trú xã Hải Trạch, Bố Trạch) tại hội trường phòng Văn hóa thông
tin huyện Hướng Hóa.
Ba tháng trước, Bảo đột
nhập căn biệt thự của gia đình anh Nguyễn Hòa tại khóm 4, thị trấn Khe
Sanh, huyện Hướng Hóa để trộm tài sản.
Trong lúc thực hiện
hành vi, bị chị Hồ Thị Tý (36 tuổi, vợ anh Hòa) và cụ ông Nguyễn Văn Sắt
(80 tuổi, bố anh Hòa) phát hiện, hô hoán, Bảo cầm dao đâm chết cả hai.
Trước khi tẩu thoát, Bảo còn đâm bị thương nữ kế toán Hồ Thị Thuận. Bảo
bị bắt khi đến bệnh viện để băng bó vết thương.
Theo cáo buộc, Bảo đã cướp được 2 dây chuyền và một nhẫn vàng cùng 46 triệu đồng, tổng cộng gần 100 triệu đồng.
Để cướp số tiền 100 triệu đồng, nam sinh sắp tốt
nghiệp trung cấp y đã đột nhập căn biệt thự đâm chết hai bố con gia chủ
và gây thương tích cho một nữ kế toán.
PV/VOV.VN (Tổng hợp)
Hải Phòng khẳng định không có việc đầu tư xây trụ sở 10.000 tỷ đồng
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam trả lời các phóng viên tại buổi họp báo. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
"Không có chuyện Hải Phòng đầu tư xây dựng khu Trung tâm hành
chính-chính trị mới trị giá 10.000 tỷ đồng," Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân
dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam khẳng định tại buổi họp báo về Dự án
đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm Hải Phòng,
chiều 10/11.
Khu Trung tâm hành chính-chính trị thành phố chỉ nằm trong một hợp phần
của Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm
Hải Phòng.
Việc triển khai xây dựng dự án này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
của thành phố đã được xác định tại Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày
05/8/2003 và Kết luận số 72/KL-TW ngày 10/10/2013 của Bộ Chính trị về
xây dựng và phát triển Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước. Dự án này đáp ứng đầy đủ tiêu chí văn minh, hiện đại của
đô thị loại 1, trung tâm cấp quốc gia.
Căn cứ Nghị quyết 32 và Quy hoạch chung xây dựng thành phố đã được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009,
ngày 3/1/2012 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XIV) đã ban hành
Nghị Quyết số 04-NQ/TU về phát triển và quản lý đô thị Hải Phòng đến năm
2025, tầm nhìn đến năm 2050 xác định việc xây dựng Khu đô thị mới Bắc
sông Cấm là một trong những bước phát triển đột phá của đô thị thành
phố.
Ngày 12/12/2012, Hội đồng nhân dân thành phố đã có Nghị quyết số
20/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách đẩy mạnh phát
triển và tăng cường quản lý đô thị theo hướng văn minh hiện đại giai
đoạn 2013-2015 định hướng đến năm 2025, trong đó xác định việc xây dựng
cơ sở hạ tầng đô thị mới Bắc sông Cấm là một trong những nhiệm vụ trọng
tâm của thành phố trong thời gian tới.
Cụ thể hóa các chủ trương trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã
triển khai lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị Bắc sông Cấm
để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định.
Khu đô thị Bắc sông Cấm bao gồm 6 khu chức năng với tổng diện tích
1445,51ha: Khu trung tâm hành chính, thương mại; Khu vui chơi giải trí
đa chức năng và khu dân cư; Khu nghiên cứu và đào tạo; Làng sinh thái;
Khu dân cư và quỹ đất dự trữ và Khu nhà ở thấp tầng.
Để xây dựng Khu đô thị Bắc sông Cấm theo quy hoạch được duyệt, bước đầu,
Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng mới lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả
thi Hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm phục vụ cho toàn bộ khu vực Bắc sông
Cấm với quy mô 1.445,51ha (gồm cầu Hoàng Văn Thụ, hệ thống đê biển, kè
sông Cấm và hệ thống hạ tầng kỹ thuật), trong đó chỉ có 1 phần hạ tầng
kỹ thuật theo quy hoạch khu vực trung tâm hành chính-chính trị thành phố
với diện tích 32ha.
Theo ông Lê Khắc Nam, việc chuẩn bị dự án được triển khai theo đúng
trình tự, quy định của Luật Đầu tư công. Sau khi được các Bộ, ngành thẩm
định và được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư theo quy
định, Ủy ban nhân dân thành phố mới triển khai các thủ tục như lập dự án
đầu tư, giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng theo quy định.
Về nguồn vốn đầu tư và hình thức đầu tư, bước đầu do khó khăn về nguồn
vốn, thành phố đề xuất các công trình cầu Hoàng Văn Thụ, hệ thống đê
biển và kè sông Cấm theo quy định là các công trình được hỗ trợ đầu tư
từ nguồn vốn ngân sách Trung ương theo Chương trình mục tiêu Quốc gia và
Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị.
Các hạng mục còn lại thành phố sẽ thực hiện chủ yếu từ các hình thức đầu
tư khác như: PPP, BT, BOT, ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp
pháp khác.
Số tiền 10.000 tỷ đồng bao gồm việc xây dựng cơ sở hạ tầng của toàn bộ
Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm Hải
Phòng (trong đó, Hải Phòng đề xuất Trung ương hỗ trợ khoảng 6.800 tỷ
đồng, Hải Phòng sẽ bố trí đối ứng khoảng 3.000 tỷ đồng).
Thời gian dự kiến thực hiện dự án từ năm 2016 đến năm 2025; giai đoạn
đầu từ năm 2016 đến 2020 tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật
thiết yếu cho toàn bộ Khu đô thị Bắc sông Cấm.
Hiện tại, thành phố Hải Phòng chưa nghiên cứu, chưa lập dự án đầu tư xây
dựng trụ sở trung tâm hành chính-chính trị của thành phố.
"Sau khi triển khai các công trình hạ tầng kỹ thuật như: cầu Hoàng Văn
Thụ, hệ thống đê biển, kè sông Cấm, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp
mặt bằng, trên cơ sở đó thu hút các nhà đầu tư để khai thác quỹ đất tại
Khu đô thị Bắc sông Cấm tạo nguồn lực xây dựng trụ sở Trung tâm hành
chính-chính trị theo đúng quy định của pháp luật," ông Lê Khắc Nam khẳng
định./
TTO - Ngày 10-11, ông Lê Tấn
Hiệp, Trưởng Công an xã Bình Khương (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho
biết lực lượng công an, dân quân, bộ đội đang truy lùng 2 phạm nhân đang
thụ án cướp vượt ngục.
Đối tượng Nhân Văn Tuấn (trái) và đối tượng Triệu Quân Sự - Ảnh T.S
Công an xã Bình Khương cho hay 2 đối tượng Nhân Văn Tuấn (sinh 1985,
quê Hà Giang, bị bắt ngày 9-1-2013 về tội cướp, lừa đảo tài sản; cố ý
gây thương tích, với mức án phạt tù 28 năm 11 tháng 25 ngày) và Triệu
Quân Sự (sinh 1991, quê Thái Nguyên, bị bắt ngày 24-8-2012 về tội giết
người, cướp tài sản, đào ngũ, với mức án phạt tù chung thân), đang chấp
hành án phạt tại Trại giam Quân sự khu vực miền Trung - Quân khu
V đã cưa song sắt cửa sổ nhà giam và tẩu thoát hai ngày trước đây.
Đến ngày 10-11 các lực lượng truy lùng vẫn chưa tìm thấy được tung tích của 2 đối tượng vượt ngục này.
Chính quyền đề nghị người dân đề cao cảnh giác bởi hai đối tượng rất nguy hiểm có thể tấn công người trong lúc trốn chạy.
TRẦN MA
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh thực hiện dự án sân bay Long Thành
VOV.VN-Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo về tình hình
triển khai và một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cảng
hàng không quốc tế Long Thành.
Theo đó, Thủ tướng
Chính phủ cho phép UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lập quy hoạch khu tái định
cư và lập dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư đồng thời với quá trình
lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (F/S) Dự án Cảng hàng không quốc tế Long
Thành của Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam. Tiểu dự án đầu tư xây
dựng khu tái định cư được phê duyệt sau khi phê duyệt F/S.
Phối cảnh dự án sân bay Long Thành (Ảnh: KT)
Trên cơ sở đó, UBND
tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm chỉ đạo việc lựa chọn nhà thầu để thực
hiện tiểu dự án khu tái định cư theo quy định của pháp luật; đồng thời
làm việc trực tiếp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông
vận tải nghiên cứu bố trí khoản kinh phí ứng trước để thực hiện dự án
theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.
Thủ tướng Chính phủ
cũng giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn Tổng công ty Cảng
hàng không Việt Nam sớm tổ chức thực hiện việc lập Báo cáo nghiên cứu
khả thi Giao đoạn 1 Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1509/TTg-KTN ngày 26/8/2015;
chịu trách nhiệm đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực
hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả chung của dự án.
Dự án sân bay quốc tế
Long Thành sẽ triển khai tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với mục
tiêu xây dựng sân bay đạt cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức Hàng không
dân dụng quốc tế (ICAO), là sân bay quốc tế quan trọng của quốc gia,
hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không
quốc tế của khu vực.
Công suất dự kiến đạt
100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, được chia làm 3
giai đoạn. Trong đó giai đoạn 1 chậm nhất năm 2025 phải hoàn thành và
đưa vào khai thác 1 đường cất hạ cánh và 1 nhà ga hành khách cùng các
hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2
triệu tấn hàng hóa/năm…/.
Xuân Thân/VOV.VN
Động thổ dự án “Thung lũng Silicon” tại Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 10/11, Công ty Cổ phần Công viên Sài Gòn Silicon đã chính
thức động thổ Dự án Sài Gòn Silicon City tại Khu Công nghệ cao Thành phố
Hồ Chí Minh (SHTP), được xây dựng theo mô hình Thung lũng Silicon của
Hoa Kỳ.
Nghi thức động thổ dự án. (Ảnh: Hoàng Hải/Vietnam+)
Dự án có tổng vốn đầu tư 40 triệu USD, được xây dựng trên diện tích
52ha. Trong giai đoạn đầu, dự án sẽ tiến hành xây dựng và hoàn thiện cơ
sở hạ tầng chung cho toàn khu với tòa nhà điều hành, hình thành các khu
Techshop, nhà máy sản xuất bo mạch điện tử và lắp ráp linh kiện.
Đây là dự án tâm huyết của các nhà đầu tư Việt kiều đến từ Thung lũng
Silicon (Hoa Kỳ), với mong muốn xây dựng một khu công viên kỹ thuật cao
tại Việt Nam, nhằm kêu gọi đầu tư, phát triển và khuyến khích trao đổi
kỹ thuật, công nghệ cao giữa Việt Nam và các nước tiên tiến, đặc biệt là
Hoa Kỳ.
Hiện nay, Việt Nam vẫn còn thiếu một “hệ sinh thái” (Eco-system) bao
gồm các cụm, nhóm cho các nhà đầu tư ngành kỹ thuật công nghệ cao.
Theo ông Nguyễn Minh Hiếu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Công viên Sài Gòn Silicon, dự án Sài Gòn Silicon City được xem như một
mô hình chuyển giao kỹ thuật công nghệ cao từ các công ty tại khu Thung
lũng Silicon tới sự phát triển khoa học kỹ thuật cao tại Việt Nam.
Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ trở thành một đô thị thông minh, sẵn
sàng về cơ sở hạ tầng và tiện ích nhằm thu hút các doanh nghiệp trong và
ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao. Điều này sẽ mang lại
nhiều cơ hội gia tăng nguồn năng lực nội sinh, tăng lợi thế cạnh tranh
và làm chủ công nghệ nhằm phục vụ cho lĩnh vực nghiên cứu và phát triển
khoa học công nghệ và công nghiệp chế tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân
dân Thành phố Hồ Chí Minh, quy mô của dự án tuy không quá lớn với chỉ
trên 50ha, nhưng được kỳ vọng sẽ thu hút được những doanh nghiệp thật sự
là công nghệ cao, tập trung sâu vào nghiên cứu phát triển (R&D) và
thu hút đội ngũ lao động trình độ cao vào Sài Gòn Silicon City. Đây là
khu vực sẽ vừa làm ra sản phẩm đầu cuối, vừa tạo các sản phẩm cho công
nghiệp hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh.
Dự án cần đặt mục tiêu thu hút khoảng 20 nhà đầu tư công nghệ cao và
công nghiệp hỗ trợ với tổng vốn khoảng 1,5 tỷ US D trong giai đoạn
2015-2020. Đánh giá đây là dự án phù hợp với định hướng phát triển của
thành phố, ông Tất Thành Cang đề nghị cần sớm hoàn thành và tạo ra các
sản phẩm đầu tiên ngay trong năm 2016. Lãnh đạo Thành phố sẽ luôn đồng
hành cùng với doanh nghiệp, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho
doanh nghiệp.
Theo Vietnamplus
Đường hoa Tết TP HCM dời về phố đi bộ Nguyễn Huệ
Sau
một năm dời qua đường Hàm Nghi, Tết Bính Thân 2016 đường hoa TP HCM sẽ
được tổ chức lại ở quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ với quy mô lớn hơn, dài
ngày hơn.
Theo quyết định của lãnh đạo UBND TP HCM tại cuộc họp ngày 10/11, đường
hoa Tết Bính Thân 2016 sẽ được tổ chức trở lại trên suốt phố đi bộ
Nguyễn Huệ, từ Quảng trường Hồ Chí Minh trước trụ sở UBND TP đến đoạn
giao với đường Tôn Đức Thắng.
Đường hoa Tết Ất Mùi 2015 của TP HCM tổ chức ở đường Hàm Nghi. Ảnh: H.C
Với chủ đề "TP HCM - hòa bình, hội nhập và phát triển", đường hoa
Nguyễn Huệ sẽ mở cửa sớm hơn một ngày so với trước, từ ngày 27 tháng
Chạp cho đến ngày mùng 5 Tết, tức kéo dài 8 ngày (trước đây là 7 ngày)
để đáp ứng nhu cầu tham quan của người dân thành phố cũng như du khách
trong và ngoài nước.
Cũng nằm trong chuỗi sự kiện tết Bính Thân 2016, đường sách sẽ được tổ
chức ở khu vực Ngô Đức Kế, Đồng Khởi và Mạc Thị Bưởi. Trong đó, hai cổng
ở đường Ngô Đức Kế và Mạc Thị Bưởi sẽ nối với đường hoa.
Ngoài ra, sẽ có hơn 10 tuyến đường được trang trí ánh sáng đèn (từ Tết Dương lịch đến Tết Nguyên đán).
Đường hoa Nguyễn Huệ được tổ chức lần đầu tiên vào Tết Giáp Thân 2004.
Đến nay, sự kiện này bước sang tuổi thứ 12 (từ Tết Tân Mão 2011 có thêm
đường sách), đã trở thành nét văn hóa của Tết Sài Gòn và là hoạt động
không thể thiếu đối với người dân TP HCM mỗi dịp xuân về.
Mỗi năm, đường hoa mang một chủ đề khác nhau, thu hút hàng triệu người
dân và du khách tham quan, chụp ảnh trong những ngày Tết. Tết Ất Mùi 2015, do đường Nguyễn Huệ đang xây dựng phố đi bộ và ga ngầm metro nên đường hoa được dời về đại lộ Hàm Nghi.
Trung Sơn
Băng rôn show Trọng Tấn, Mr. Đàm bị phun chữ 'vi phạm' để cảnh cáo
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định các băng rôn quảng cáo bị phun chữ "vi phạm" đã treo sai vị trí và số lượng cho phép.
Mới đây, băng rôn hai chương trình ca nhạc Trọng Tấn - Bài ca không quên
và Người tình mùa đông tại một số vị trí ở Hà Nội xuất hiện hai chữ "vi phạm". Ông Tô Văn
Động - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - cho biết những băng rôn bị phun chữ là do treo sai
vị trí, số lượng tăng gấp năm, mười lần so với quy định cho phép.
Theo ông Động, việc phun chữ "vi phạm" lên băng rôn là bất đắc dĩ. "Sở đã nhiều lần xử lý nhưng
đơn vị bán vé không chịu thực hiện nghiêm túc. Họ đối phó bằng cách photo giấy phép và ghi thêm số
lượng để mang tới các quận, phường, thông báo rằng Sở đã cấp phép. Cứ gỡ đi thì lại treo lên, họ
còn thuê những người bán nước hay trẻ em 12h đêm lén treo. Vì họ cố tình làm vậy nên chúng tôi buộc
phải phun chữ để phường, xã, quận, ngành biết mà xử lý", ông nói. Sau khi phun, Sở thông báo cho
chính quyền sở tại biết để tháo gỡ kịp thời.
Ông Động cũng khẳng định việc làm của Sở không nhằm làm xấu hình ảnh nghệ sĩ.
"Bản thân chương trình nghệ thuật và nghệ sĩ không có lỗi. Lỗi ở đây là những người bán vé, cố tình
làm sai. Chúng tôi rất tạo điều kiện và ủng hộ nhưng yêu cầu các đơn vị làm đúng quy định. Mỗi
ngày, thành phố có biết bao sự kiện. Nếu chương trình nào cũng làm thế thì Hà Nội trông sẽ rất
nhếch nhác. Bản thân nghệ sĩ cũng phải ý thức hình ảnh mình cần được treo nơi trang trọng".
Mức phạt tối đa cho các đơn vị vi phạm treo băng rôn là 10 triệu đồng. Theo ông
Động, việc xử lý còn phải kết hợp nhiều hình thức như cắt số điện thoại, thông báo trên website...
nếu các đơn vị tiếp tục làm sai.
Công ty Đông Đô là đơn vị phát hành vé của hai chương trình trên. Chị Oanh, đại
diện công ty, cho biết Đông Đô thuê một công ty khác là Showbiz Thăng Long thực hiện việc treo băng
rôn quảng cáo. Về số lượng, đại diện này cho rằng quy định chỉ được treo 20 băng rôn là
quá ít so với số quận, huyện của Hà Nội hiện nay. Về vị trí, chị Oanh nói: "Sở nói chỉ được treo 20
cái đúng vị trí nhưng chưa có công văn hướng dẫn treo chỗ nào thì đúng, chỗ nào không".
Ý kiến này của đại diện công ty Đông Đô đã bị ông Tô Văn Động bác bỏ. "Mỗi
chương trình trước khi diễn ra đều được Sở cấp giấy phép, quy định cụ thể từng vị trí treo. Chúng
tôi ưu tiên nơi tổ chức chương trình và một số tuyến đường không ảnh hưởng đến các sự kiện chính
trị", ông nói.
Công ty Đông Đô cũng cho rằng việc phun chữ "vi phạm"
lên tấm băng rôn làm ảnh hưởng tới nghệ sĩ. "Những người nước ngoài hoặc người
không biết nhìn vào sẽ hỏi người này làm gì mà bị coi là vi phạm?".
Băng rôn khi bị phun chữ "vi phạm" (ảnh nhỏ, nguồn: Vietnamplus)
Các nghệ sĩ có hình trên tấm băng rôn bị phun chữ "vi phạm" cho rằng họ
không liên quan đến việc quảng cáo này bởi công việc của họ là biểu diễn. Tuy nhiên,
vụ việc ít nhiều ảnh hưởng tới hình ảnh của họ.
Chị Đặng Thị Thanh Hoa - vợ ca sĩ Trọng Tấn, giám đốc công ty
tổ chức đêm nhạc Trọng Tấn - Bài ca không quên - bày
tỏ: "Việc đóng chữ 'vi phạm' lên băng rôn giữa thủ đô là hành động phản cảm, ảnh
hưởng lớn tới hình ảnh nghệ sĩ". Cũng theo chị Hoa, chương trình đáng lý là một sự kiện văn hóa đẹp
của Hà Nội cần được động viên, khuyến khích.
Chia sẻ với VnExpress, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết: "Nếu các bên cùng làm đúng quy
định thì sẽ không xảy ra chuyện thế này. Tuy nhiên, nếu được ngỏ lời, xin các lãnh đạo có thể cho
phép tăng cường số lượng băng rôn đường phố để người đầu tư, tổ chức show mạnh dạn thực hiện các
chương trình, đồng thời ngăn chặn việc phát sinh treo tràn lan và chấp nhận nộp phạt". Theo Di Ca - VnExpress
Đằng sau vụ xả súng giết cố vấn Mỹ ở Jordan
(Kiến Thức) - Ngay trước cuộc gặp thượng đỉnh
Obama-Netanyahu, phiến quân IS đã thực hiện một vụ xả súng đẫm máu ở
Jordan, làm chết và bị thương bốn cố vấn Mỹ.
Sau khi tuyên bố
bắn hạ máy bay chở khách của Nga cất cánh từ Sharm El-Sheikh ngày 31/10
gây ra cái chết của tất cả 224 hành khách và phi hành đoàn, tổ chức
khủng bố IS ngày 9/11 lại nhắm mục tiêu vào Mỹ.
Cố vấn Mỹ bị thương trong vụ xả súng ngày 9/11 ở Jordan.
Một đại úy quân đội Jordan đã xả súng
trong nhà ăn của Trung tâm đào tạo đặc nhiệm ở bên ngoài thủ đô Amman,
nơi giảng viên Mỹ đang huấn luyện quân đội Iraq chống IS. Hai giảng viên
người Mỹ, một công dân Nam Phi và hai công dân Jordan đã thiệt mạng và
sáu người khác bị thương. Trong số sáu người bị thương, có hai người Mỹ
và bốn công dân Jordan.
Kẻ xả súng này sau đó đã bị quân đội Jordan tiêu diệt.
Cung cách xả súng ở Jordan khá giống với các vụ “quân ta bắn quân mình” ở Afghanistan, nơi tổ chức khủng bố al-Qaeda và Taliban ráo riết cài người vào lực lượng an ninh để đánh Mỹ từ bên trong.
Báo Al-Rai của Jordan xác định kẻ xả súng là Anwar Abu Ubayd, trong khi các hãng tin khác lại nói là Anwar Abu Zaid.
Nếu vụ làm rơi máy bay Nga đã làm rung
chuyển chế độ của Tổng thống Ai Cập Fattah El-Sisi, không có nghi ngờ
nữa, vụ xả súng ngày 9/10 đang làm chao đảo ngôi vị của Quốc vương
Abdullah ở Jordan.
Các cuộc tấn công khủng bố nói trên cũng cho thấy phiến quân IS
đã tiếp cận biên giới Israel- Syria ở phía bắc, Ai Cập ở phía nam và
Jordan ở phía đông. Cuộc tấn công này đã gây ra sự chú ý đặc biệt vì nó
được thực hiện chỉ vài giờ trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa
Thủ tướng Israel Benyamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Barack Obama tại
Nhà Trắng.
Cho đến nay, Jordan chính là căn cứ
tiền tiêu quan trọng nhất mà Mỹ sử dụng để tiến hành cuộc chiến chống tổ
chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Tuy Mỹ sử dụng một căn
cứ không quân ở Thổ Nhĩ Kỳ để tiến hành chiến dịch không kích IS, nhưng
Lầu Năm Góc có hơn 10.000 bộ binh và lính đặc nhiệm hiện diện ở Jordan.
Jordan cũng đóng vai trò một trung tâm huấn luyện, tác chiến và trung
tâm hậu cần cho các chiến dịch của của Mỹ ở Iraq và Syria. Đó là chưa kể
Sở chỉ huy tiền tiêu của Bộ chỉ huy Trung tâm của Mỹ (CENTCOM) được đặt
ở ngoại ô thủ đô Amman.
Cho đến nay, phiến quân IS chưa xâm
nhập vào Jordan để tiến hành các cuộc tấn công khủng bố nhằm làm rung
chuyển Vương triều Abdullah. Trước khi xảy ra vụ xả súng, các lực lượng
an ninh và tình báo Jordan đã ngăn chặn thành công các phần tử khủng bố
IS.
Hai vụ đánh bom và xả súng gần đây cho
thấy mức độ nguy hiểm của tổ chức khủng bố IS và những kẻ theo đuôi
chúng. Ngay sau vụ xả súng ngày 9/11, quân đội Jordan đã được đặt trong
tình trạng báo động đỏ trên phạm vi toàn quốc và dọc theo các đường biên
giới của nước này. Mỹ, Nga, Ai Cập, Jordan và Israel đều đề cao cảnh
giác, khi các mối đe dọa của IS tiếp tục phát triển.
Chỉ có điều, các cơ quan an ninh và
tình báo không thể nào dự đoán được đâu là mục tiêu tấn công tiếp theo
của những kẻ khủng bố Hồi giáo.
Minh Châu (Theo Debkafile)
100 người tị nạn tại một trại tập trung ở Australia nổi loạn
VOV.VN- Sau khi phát hiện ra thi thể một người tị nạn
bên dưới vách đá, 100 người tị nạn khác tại một trại tập trung trên Đảo
Giáng sinh đã nổi loạn.
Tờ Telegraph
dẫn các báo cáo của trại tập trung này ngày 9/11 cho biết, nhiều hàng
rào tại trại tập trung này đã bị phá hủy và khoảng 100 người tị nạn sống
trong khu trại đã đốt lửa khiến cho lực lượng bảo vệ phải đóng cửa khu
trại này.
Khung cảnh tại trại tập trung trên Đảo Giáng sinh ở Australia. Ảnh Telegraph
Bộ Nhập cư
Australia thừa nhận, có xảy ra xô xát tại trại tập trung này và có tổn
hại về vật chất nhưng rất may không có thương vong. Cuộc nổi loạn này diễn ra sau khi một người
tị nạn bị thiệt mạng sau khi đã tìm cách bỏ trốn khỏi khu trại này vào
ngày 7/11. Bộ Nhập cư Australia cho biết, người thiệt mạng là ông Fazel
Chegeni, một người Kurd sinh sống tại Iran đang tìm cách xin cư trú tại
Australia. Thi thể của ông Chegeni được các nhóm tìm
kiếm và cứu hộ Australia tìm thấy ngày 8/11 bên dưới một vách đá nằm
cách xa khu trại này. Người phát ngôn Đảng Lao Động New Zealand
Kelvin Davis, người vừa đến khu trại này sau khi xảy ra bạo động, cho
biết, vụ nổi loạn này xảy ra khi một người tị nạn hỏi về cái chết của
ông Chegeni và bị một nhân viên bảo vệ tấn công. “Tôi nghĩ rằng, hàng rào đã bị phá để nhiều
người tị nạn từ các khu nhà khác nhau có thể tham gia vào cuộc bạo
động”, ông Davis nói. Vấn đề người tị nạn xin cư trú tại Australia
vẫn là vấn đề chính trị nóng bỏng tại nước này. Rất nhiều đời Chính phủ
Australia đã lên tiếng cam kết sẽ ngăn chặn những người tị nạn đặt chân
lên Australia và dùng thuyền đưa họ đến các trại tập trung trên Đảo
Giáng sinh hoặc đảo Manus ở Papua New Guinea và Nauru ở Nam Thái Bình
Dương. Rất nhiều nhóm bảo vệ người tị nạn đã lên án
chính sách giam giữ người tị nạn tại các trại tập trung của Australia
sau cái chết của ông Chegeni. Những người tị nạn bị giam giữ trong trại
tập trung trên Đảo Giáng sinh cho biết, họ không tin những gì mà giới
chức của trại tập trung này tuyên bố về cái chết của ông Chegeni. “Mọi người đang rất tực giận, chúng tôi đã nếm đủ những gì mà họ đa xlamf với mình”, những người này nói./.
Một người dân ở tỉnh Quảng Nam bức xúc trong việc không
được đền bù đất đai bị thu hồi cho dự án đã mang quan tài đặt trên tuyến
đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.
Khoảng 9h30 sáng 10/11, anh Đoàn Văn Tịnh (SN 1974),
ngụ thôn Trà Lang, xã Tam Ngọc, TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) đã mặc áo tang và
đưa chiếc quan tài trống đặt trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng
Ngãi đoạn đi ngang qua thôn Trà Lang để phản ứng về việc gia đình anh không được nhận tiền đền
bù.
Hàng trăm người dân các thôn lân cận của xã Tam Ngọc
cũng tập trung tại khu vực trên chờ những người có trách nhiệm đến để
phản ánh những bức xúc của mình.
Anh Tịnh mang quan tài trống đặt trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại khu vực đất của gia đình mình trước đây
Theo anh Tịnh, gia đình anh có mảnh đất rộng 2.015m2 trồng cây lâu năm tại khu vực trên. Khi tuyến đường cao tốc
đi qua, vào năm 2011, cán bộ làm công tác bồi thường đã tiến hành đo
đạc diện tích, kiểm kê cây cối ở trên đất, nhưng đã 4 năm nay gia đình
anh không được nhận tiền đền bù. Khi đi phản ánh tới cơ quan chính
quyền, anh chỉ nhận được lời hứa hẹn.
Anh nói rằng, nhiều lần đi phản ánh nhưng cứ nhận được lời hứa hẹn của các cán bộ
Quá bức xúc, vào sáng 10/11, người dân địa phương đã cùng góp tiền mua chiếc quan tài để anh đưa lên khu vực đất gia đình mình đã bị san ủi để phản ứng.
Trong khi đó, nhiều hộ dân khác tại xã Tam Ngọc phản
ánh, theo quyết định mới đây của UBND tỉnh Quảng Nam về việc đền bù giải
phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đất nông
nghiệp của người dân được đền bù 84.000 đồng/m2 nhưng người dân ở xã Tam
Ngọc chỉ được áp giá 44.000 đồng/m2.
Rất đông người dân tập trung tại hiện trường trong sáng 10/11
Nhiều hộ dân cho biết, việc áp giá đền bù mồ mả
không đồng nhất, người cao kẻ thấp, khi dân phản ứng thì các cán bộ mới
nâng giá. Một số hộ dân cho biết, số tiền họ được nhận ít hơn số tiền
niêm yết tại xã mà không rõ nguyên nhân…
Trước sự việc trên, chiều 10/11, UBND xã Tam Ngọc đã tổ
chức đối thoại với người dân ngay tại khu vực anh Tịnh đặt quan tài.
Buổi tiếp xúc có lãnh đạo xã Tam Ngọc và ông Huỳnh Điệp, cán bộ Trung
tâm phát triển quỹ đất TP. Tam Kỳ cùng hàng trăm người dân địa phương.
Xã Tam Ngọc tổ chức đối thoại với các hộ dân ngay tại hiện trường vào chiều 10/11
Tại đây, các hộ dân nêu ra những bức xúc của mình với
những nội dung như đã đêu ở trên. Trong đó, nhiều ý kiến phản ánh rằng
cán bộ thực hiện công tác đền bù có sự tắc trách, nhiều lần hứa hẹn với
người dân mà nhất là ông Huỳnh Điệp.
Ông Điệp thừa nhận trong quá trình thực hiện với một số hộ dân có nhiều khó khăn do vướng hồ sơ
thủ tục, việc xác định nguồn gốc đất khó khăn và một số nguyên nhân
khác nên cán bộ bồi thường có sai sót dẫn đến việc đền bù chậm, đền bù
thiếu cho người dân và hứa sẽ khắc phục sớm.
Anh Tịnh (mặc áo tang) và các hộ dân ở Tam Ngọc nêu lên những bức xúc của gia đình mình tại buổi đối thoại
Về việc áp giá đền bù, ông Điệp cho biết đã làm đúng và
đưa ra những văn bản làm bằng chứng, nhưng việc giải thích khá dài
dòng, không được mạch lạc nên nhiều người dân không đồng tình, tiếp tục
bày tỏ bức xúc.
Vào khoảng 16h chiều cùng ngày, ông Trần Nam Hưng, Phó bí thư Thành ủy Tam Kỳ có mặt tại hiện trường và chủ trì buổi đối thoại.
Ông Trần Nam Hưng (đeo đồng hồ) có mặt tại buổi đối thoại và trực tiếp nhận khuyết điểm trước người dân
Tại đây, ông Hưng cho biết, dù không nắm cụ thể tất cả những bức xúc của người dân, nhưng qua thông tin ông nắm được thì trong việc áp giá đền bù, giải phóng mặt bằng, các cán bộ của TP có sai sót nên thay mặt lãnh đạo TP. Tam Kỳ, ông Hưng xin nhận khuyết điểm trước người dân.
Ông Hưng cho biết, do bận việc đến muộn nên không nắm
hết ý kiến của người dân trong khi trời đã gần tối nên mời người dân vào
chiều 11/11, đến phòng họp của UBND TP. Tam Kỳ để tiếp tục phản ánh
những bức xúc. Lãnh đạo TP sẽ lắng nghe và giải quyết ngay cho từng hộ
dân.
Người dân tuy đồng tình với ý kiến trên nhưng yêu cầu
lãnh đạo TP. Tam Kỳ phải về địa phương để giải quyết cho người dân và
được ông Hưng đồng ý. Về trường hợp anh Tịnh, ông Hưng cũng hứa sẽ giải
quyết trong ngày 11/11.
Theo NLĐ
10 khối bê tông nặng cả chục tấn bất ngờ đổ xuống nhà dân
VOV.VN -10 khối bê tông nặng cả chục tấn đổ xuống khiến nhà dân bị hư hỏng nặng...
Khoảng
10h15 ngày 9/11, các tảng bêtông dài khoảng 2m rộng hơn 1m xếp chồng
lên nhau ở khu vực công trình xây cầu Chợ Đệm - đoạn thuộc khu phố 1,
thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP HCM bất ngờ đổ sập xuống con hẻm
làm nhiều xe máy của người dân nát bét.
Tại hiện trường, có khoảng
10 khối bê tông (mỗi khối dài khoảng 2 mét, nặng hơn 1 tấn) nằm ngổn
ngang, đè hư hỏng nhà dân, nghiến nát 5 chiếc xe máy.
Tổng cộng 5 xe máy của
người dân hư hỏng, trong đó có 4 chiếc bị hư hỏng nặng, một chiếc
bị hỏng phần đuôi. Rất may, thời điểm đống bê tông đổ xuống không có
người đi qua khu vực này.
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Tuổi trẻ
Theo anh Hồ Duy Phúc
- chủ nhà A5/11 Khu phố 1, sáng cùng ngày có 5 xe máy của những người
thợ đến sửa nhà cho gia đình anh dựng ở ngoài con hẻm. Sau khi nghe có
tiếng động lớn phát ra, anh liền chạy ra ngoài thì thấy các xe máy đã bị
các tảng bê tông đè bẹp.
"May mắn là hôm nay các thợ xây thi công bên trong, nên không ai bị gì”- anh Phúc nói.
Các tảng bê tông đổ xuống cũng làm hư hỏng cột nhà của anh Hồ Duy Phúc.
Còn chị Nguyễn Ngọc
Giàu, vợ anh Phúc kể: "Tôi mới đi chợ về, băng qua đoạn đường đó chừng
vài phút thì các tảng bêtông đổ xuống. Nhìn cảnh bê tông nặng hàng tấn
đè hư xe máy, tôi sợ đứng tim!”.
Còn nhà bà Trần Thị
Bích Vân ở địa chỉ A5/12 thì các tảng bê tông đổ xuống bít ngang cửa.
Muốn về nhà, bà Vân phải đi vòng qua nhà hàng xóm rồi vào nhà bằng cửa
sau.
Đơn vị thi công cho
biết, nguyên nhân ban đầu do các tảng bê tông nặng, kèm theo nền đất
phía dưới yếu dẫn đến bê tông nghiêng sang một bên và đổ xuống. Công an
thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh xuống hiện trường ghi nhận vụ việc.
Sau khi xảy ra sự cố,
đơn vị thi công đã huy động xe cẩu để cẩu số bê tông nói trên vào sát
bên trong công trình và thu dọn hiện trường.
Công an huyện Bình Chánh đã có mặt lập biên bản vụ việc.
Theo bản thông tin công
bố bên ngoài công trình, đơn vị thi công cầu Chợ Đệm là Liên doanh Công
ty cổ phần tư vấn và xây dựng Phú Xuân - Công ty cổ phần xây dựng và
thương mại 299./.
PV/VOV.VN (tổng hợp)
Tiệc sinh nhật thác loạn bên loạt chân dài hạng A của thiếu gia
2015-11-10T18:30:53+07:00
Lộ ảnh thác loạn trong bữa tiệc sinh
nhật thác loạn bên loạt chân dài hạng A mừng tuổi 34 của người thừa kế
tập đoàn Chuang's Consortium - Trang Gia Bân.
Theo hãng tin giải trí Phượng Hoàng, loạt ảnh của dàn chân dài Hong Kong
bên các thiếu gia lắm tiền nhiều của được chụp lại trong bữa tiệc sinh
nhật thác loạn mừng tuổi 34 của người thừa kế tập đoàn Chuang's
Consortium - Trang Gia Bân. Để thể hiện sự xa hoa, Trang Gia Bân mời rất
nhiều chân dài hạng A của Hong Kong tham dự, trong số đó có người mẫu
Judy, Mango, ca sĩ Vương
Tú Lâm, nữ diễn viên Alan...
>> Xem thêm: Vợ cũ, vợ mới đại gia Đức An: Như Thảo, Ngọc Thúy khẩu chiến ác liệt
Những hình ảnh trong bữa tiệc sinh nhật thác loạn của thiếu gia Trang Gia Bân cùng các người đẹp Hong Kong
Một loạt ảnh bị tung lên mạng, có ảnh Trang Gia Bân hai tay ôm hai
người đẹp Vương Tú Lâm (ca sĩ) và Judy (từng tham gia Hoa hậu Hong
Kong). Sau khi ăn uống, nhóm người vào phòng karaoke. Ở đây, Trang Gia
Bân và Judy không ngại ngần ôm ấp, tình tứ trước bạn bè.
Nữ diễn viên Alan vì bận việc chỉ tham dự tiệc khoảng một tiếng rồi
vội ra về. Trong khi đó, các người đẹp khác ở lại qua đêm. Một số hình
ảnh trong sự kiện sao ăn chơi này được truyền thông xứ Cảng thơm đăng
tải lại. Theo đó, dàn nghệ sĩ nhậu đến khuya và có cử chỉ âu yếm cùng
các vị khách nam.
Hãng tin Phượng Hoàng gọi đây là "buổi tiệc thác loạn của thiếu gia và
các chân dài". Trang Sina cho hay, sự việc cho thấy mặt trái của làng
giải trí Hoa ngữ, với mối quan hệ giữa các chân dài - đại gia.
Vương Tú Lâm (phải) phủ nhận chuyện được trả tiền khi dự tiệc sinh nhật thác loạn của thiếu gia Trang Gia Bân
Sau khi loạt ảnh ăn chơi thác loạn tập thể bị lộ, , Vương Tú Lâm nói
cô và Trang Gia Bân là bạn bè, hôm đó vui nên khá thoải mái với nhau.
Bản thân cô không uống say và cũng không có thói quen uống rượu cùng
người lạ. "Đây chỉ là tiệc vui vẻ giữa những người bạn, chúng tôi không
qua đêm với nhau như tin đồn" , Vương Tú Lâm trả lời trang On.cc và phủ
nhận thông tin được trả tiền khi dự tiệc.
Thiếu gia Trang Gia Bân
năm nay 34 tuổi, được biết đến với nhiều mối tình cùng các người đẹp
Hong Kong nổi tiếng, trong đó gây ồn ào nhất là với Phó Minh Hiến - diễn
viên đóng Quách Phù trong Thần điêu đại hiệp 1995. Nhiều nguồn tin cho
biết bố mẹ Trang Gia Bân kịch liệt phản đối mối quan hệ vì nữ diễn viên
hơn Gia Bân 11 tuổi và đã qua một đời chồng. Sau khi chia tay nữ diễn
viên, Gia Bân liên tục bị bắt gặp cặp kè các người đẹp khác.
Vy Vy
'Mỹ nam không tuổi' Đan Trường và khối tài sản khủng nhờ nữ đại gia
2015-11-10T06:00:30+07:00
Từ năm 1997 đến nay, Đan Trường vẫn
giữ được phong độ Top mỹ nam. Bên cạnh đó, nữ đại gia đứng sau Đan
Trường sở hữu khối tài sản khủng cũng là điều mà fan quan tâm.
Đan Trường - Thủy Tiên
Đan Trường - mỹ nam nhan sắc "vượt thời gian"
Với sự phát hiện và giúp đỡ của ông bầu Hoàng Tuấn, năm 1997
(trái), Đan Trường bắt đầu bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Anh
để lại dấu ấn với dáng vẻ thư sinh, gương mặt ăn hình.
>> Xem thêm: Á hậu Diễm Châu: 'Bố của con trai tôi không biết sự tồn tại của bé' Đan Trường
được đánh giá là sao nam có ngoại hình trẻ lâu hiếm có của showbiz
Việt. Mặc dù bước sang tuổi "ngót nghét" tứ tuần nhưng Đan Trường vẫn
rất điển trai và trẻ trung. Thời gian dường như chỉ là “liều thuốc bổ”
khiến anh ngày càng phong độ. Nếu chỉ nhìn ngoại hình, chắc chắn nhiều
người nghĩ anh mới chỉ ở độ tuổi ngoài đôi mươi.
So với gần 20 năm trước, hiện tại gương mặt Đan Trường không có
nhiều thay đổi. Anh vẫn giữ được phong độ, thậm chí còn được khen trẻ
trung hơn sau hai năm kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên.
Nữ đại gia đứng sau nam ca sĩ Đan Trường
Doanh nhân Thủy Tiên - vợ Đan Trường
Đan Trường có lẽ không phải là cái tên xa lạ với mọi người. Anh là ca
sĩ nổi tiếng ở đầu những năm 2000 và được khán giả ưu ái với cái tên gọi
thân thương anh Bo. Đan Trường kết hôn vào năm 2013 với bà xã tên là
Thủy Tiên. Tại thời điểm bấy giờ, cuộc hôn nhân của nam ca sĩ gây xôn xao bởi nửa kia của anh là một nữ đại gia thuộc hàng khủng. Gia đình cô ở Mỹ là một gia đình rất giàu có và thành đạt.
Có thể nói, Thủy Tiên không chỉ được biết đến là một ái nữ mà còn là người phụ nữ giàu nghị lực tự mình trở thành đại gia của chính mình và trở thành đại gia của Đan Trường.
Thành ngữ Việt Nam có câu "Đằng sau thành công của người đàn ông luôn
có bóng dáng của người phụ nữ". Chính bởi vậy, đằng sau thành công của
Đan Trường là bóng dáng của bà xã Thủy Tiên, người không chỉ hỗ trợ anh
trong cuộc sống gia đình mà còn trong công việc.
Mặc dù kém Đan Trường 10 tuổi nhưng xét về gia sản và sự thành công,
cô cũng không thua kém gì anh. Cô có bằng cử nhân ngành Marketing và
Kinh doanh quốc tế của Đại học San Jose. Sau khi tốt nghiệp, cô làm cố
vấn cho một tập đoàn tài chính thế giới.
Bà xã của nam ca sĩ Tình khúc vàng được đánh giá là một doanh nhân có
tiếng của xứ cờ hoa. Chưa đến 30 tuổi nhưng Thủy Tiên đã là chủ của một
công ty tư vấn tài chính ở Mỹ, có kinh nghiệm trong ngành giải trí với
7 năm làm phát thanh viên và sản xuất chương trình cho đài Bay Area,
San Francisco. Không những vậy, cô còn là một MC, và là host của một
chương trình truyền hình về tài chính mang tên "Làm giầu không khó".
Có lẽ, với báo giới trong nước, Thủy Tiên không phải là người xa lạ.
Cô từng đồng hành cùng ông bầu của ca sĩ Đan Trường, tổ chức đêm nhạc Idol Music Event với sự tham gia của Á quân Idol Mỹ David Archuleta tại Sài Gòn và Hà Nội vào hồi năm 2011.
Đan Trường tham gia tập 5 chương trình Ca sĩ giấu mặt phát sóng tối 8/11 vừa qua
Được biết Thủy Tiên và ca sĩ Đan Trường quen nhau vào năm 2005. Tuy nhiên 5 năm sau, họ mới bắt đầu nảy sinh tình cảm.
Không quá để nói bà xã Đan Trường là một nữ đại gia có tiếng bởi theo
như anh Bo bật mí, Thị trưởng và Phó thị trưởng thành phố San Jose cũng
có mặt để chia sẻ niềm vui hạnh phúc của họ.
Còn nhớ, đám cưới của ca sĩ Đan Trường và Thủy Tiên cũng là một trong những đám cưới bạc tỷ và đình đám của làng giải trí.
Theo tin tức,
vợ chồng anh đã chi khoảng 145 ngàn đôla, tương đương với 3 tỷ cho đám
cưới ở Mỹ. Con số này chưa kể chi phí cho trang phục cưới của cô dâu và
chú rể.
Không những vậy, đám cưới thứ 2 ở TP. HCM của cặp đôi này cũng đầu tư
bạc tỷ để tạo không gian riêng biệt ton-sur-ton với hoa trắng và ánh nến
lung linh.
Phải nói anh Bo Đan Trường rất may mắn khi cưới được Thủy Tiên bởi bà
xã của anh không chỉ giỏi giang mà còn là người rất khéo léo và tinh tế.
Cô khiến nhiều người phải nể phục với cách ứng xử thông minh, giúp
chồng vượt qua scandal.
Không chỉ phụ Đan Trường trả nợ mà cô còn công khai bênh vực cho chồng
khi bị một người tên D. tố anh lừa gạt tình, tiền sau đám cưới. Nếu như
nhiều người nghĩ vợ chồng nam ca sĩ sẽ gặp sóng gió và trục trặc trong
thời gian này thì ngược lại, cuộc sống của cặp đôi lại rất êm ấm.
Thủy Tiên còn thẳng thắn bênh vực chồng mình, thừa nhận việc trả hộ
nam ca sĩ 40 nghìn USD và phủ nhận tin đồn Đan Trường lấy cô chỉ vì
tiền. Chính cách cư xử, bênh vực chồng của Thủy Tiên đã ghi điểm trong
mắt mọi người và giúp Đan Trường vượt qua sóng gió một cách êm đềm.
Hiện tại, vợ chồng anh Bo đang có cuộc sống hạnh phúc và công việc kinh doanh ẩm thực thuận lợi ở Mỹ.
>> Xem thêm: Cường Đô la 'khóa môi' Hạ Vi giữa nhà hàng... Hà Hồ lên xe hoa?
AnnA
Vụ 'Lịch sử Nhiếp ảnh Thế giới': Biên soạn hay đạo văn?
TP - Trưởng ban Kiểm tra Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh
(NSNA) Việt Nam tuyên bố sẽ thu hồi giải thưởng sau khi nhà nhiếp ảnh
Trần Mạnh Thường thừa nhận mình biên soạn chứ không tự viết Lịch sử
Nhiếp ảnh Thế giới.
Hai cuốn sách liên quan. Ảnh: Lưu Quang Phổ.
Vấn đề là: Thu
hồi giải ngoài lý do Hội trao nhầm thể loại thì còn lý do khác không?
Cuốn sách này thực chất biên soạn hay đạo văn? Biên soạn, lược dịch hay sơ suất nhỏ?
Khi ông Trần Mạnh Thường lên tiếng trên báo Tiền Phong số ra
15/8/2015: “Đạo văn hay không, tôi chưa thể nói”, người tố ông đạo văn-
Chu Chí Thành bèn gửi đến bản báo cùng lãnh đạo Hội NSNA Việt Nam bản
chứng cứ đầu tiên, với lời phi lộ: Ông Thường còn chối quanh, thế thì để
sách của ông nói hộ ông vậy.
Từ đâu người ta tìm ra dấu tích đạo văn? Ông Thành đặt vấn đề rồi giải thích: Trang cuối Lịch sử Nhiếp ảnh Thế giới xuất bản 1999, phần Tài liệu tham khảo, ông Thường ghi: Geschichte der Photographie, NXB Chirmer/Mosel CHLB Đức… Từ
đó, cánh nhiếp ảnh biết tiếng Đức mới tìm đến bản gốc mà ông nêu tên.
Cuốn sách Việt ngữ ấy, cả ảnh cũng giống y sách gốc tiếng Đức, còn cuốn
sau, cùng tên, cũng của ông Thường in 2009 thì bỏ ảnh nhưng các chương
mục, nội dung vẫn thế.
Xem chứng cứ của ông Thành- nhà nhiếp ảnh đào tạo ở Đức, thấy rằng
nếu ông dịch không sai, thì kết cấu hai cuốn sách là một, chỉ xê xích
vài chữ không đáng kể. Ví dụ: Tên của chương 3 sách Đức là: Phương pháp Daguerre “Tấm gương với trí nhớ” thì cuốn tiếng Việt: Phương pháp Daguerre. Chương 4: Phương pháp Calo “Bút vẽ của thiên nhiên”. Cuốn tiếng Việt: Phương pháp Calo của Fox Talbot. Chương 5: Nhiếp ảnh và hội họa, so với Cuộc tranh luận giữa nhiếp ảnh và hội họa. Chương 7: Chân dung cho hàng triệu người, so với Ảnh chân dung. Vân vân. Một bên ghi tên chương mục: Ảnh tài liệu còn bên kia: Ảnh tư liệu!
Ông Thường giải thích với PV báo Tiền Phong và trong hội
nghị của Hội NSNA Việt Nam: Lịch sử chỉ có thế không thể viết khác. Ví
dụ lịch sử Việt Nam trải các triều đại Đinh - Lê- Lý - Trần - Lê thì cứ
thế mà viết chứ chả nhẽ lại sáng tạo?!
Tuy nhiên, hai cuốn không chỉ trùng hợp về kết cấu chương mục mà
thôi. Ông Thành tạm trích những đoạn hệt hền hên về thông tin, phương
pháp phân tích... Chỉ là thỉnh thoảng rút tít, đảo từ đảo ngữ khác đi
một tẹo.
Giờ thì, sau hơn 3 năm cãi lý, ông Trần Mạnh Thường đã phải thừa nhận
mình không tự viết cuốn kia, chỉ là biên soạn. Biên soạn có đồng nghĩa
đạo văn? Nếu đây là một cách thừa nhận đạo văn thì không nói làm gì.
Song nhiều người trong giới - cả phía phản đối ông Thường lẫn phía bênh
vực, không nghĩ thế.
Trần Đương - NSNA, chuyên gia văn hóa Đức, nhà dịch thuật văn học.
Trước khi ông Thường thú nhận sách của mình là biên soạn, NSNA Trần
Đương lý lẽ: “Biên soạn không có nghĩa anh lấy chỗ này lắp vào chỗ kia.
Anh phải nói rõ chỗ này anh trích của ai, dẫn của ai, nguồn từ đâu thì
mới gọi là biên soạn. Đằng này chép những chỗ anh thích biến thành sách
của anh. Cho nên tôi tạm gọi sách này là lược dịch. Vì như anh Thường
nói, nếu dịch hoàn toàn thì sách phải dày gấp ba”.
“Chưa đọc hai cuốn sách nhưng nghe anh Thành đọc trích đoạn giống
nhau giữa chúng, tôi cho rằng: Chỉ lấy một đoạn của người khác không đề
tên người ta cũng là đạo văn. Bộ trưởng Quốc phòng Đức làm luận án tiến
sĩ chỉ lấy không đầy đủ của người khác mà bị qui đạo văn, mất chức”.
Trần Đương - NSNA, chuyên gia văn hóa Đức, nhà dịch thuật văn học
Bây giờ, hỏi NSNA Tạ Hoàng Nguyên - Trưởng Ban Kiểm tra Hội NSNA Việt
Nam rằng, Hội có định xử lý dứt điểm vụ việc kéo dài hơn 3 năm, ông cho
biết: “Sắp tới Chủ tịch Hội sẽ có thông báo kèm văn bản nhận lỗi của
anh Thường, gửi anh Thành - người tố anh Thường đạo văn, đồng thời đưa
lên trang web của Hội để mọi người được biết. Nay anh Thường đã nhận
thiếu sót, đồng ý trả lại giải thì Ban Kiểm tra sẽ họp, đề xuất ý kiến
rồi thông qua BCH để xử lý, căn cứ tiêu chí điều lệ của Hội, soi rọi qui
chế của Ban Kiểm tra”.
Trong khi ông Nguyên cho rằng, không nên hình sự hóa vụ việc nhưng
cũng không nên đơn giản hóa nó thì Phó Ban Kiểm tra Trần Trọng Độ đóng
đô ở Hà Nội không phải Cà Mau như ông Nguyên nhìn nhận vụ việc “nhẹ
nhàng” hơn đồng sự dù khẳng định sẽ thu hồi giải: “Bác Thường có sơ suất
nhỏ, nhận lỗi rồi. Bác ấy cũng đóng góp nhiều cho nhiếp ảnh, bác nói 40
năm trong nghề còn sơ suất. Có những cái cũng phải hiểu, thông cảm cho
người ta”.
Hỏi ông Độ: Hội viên của ông từng thắc mắc trên báo Tiền Phong rằng
đạo một bức ảnh bị khai trừ, còn đạo cả quyển sách ảnh thì sao (Bùi Vy
Vân đạo ảnh Đỗ Hữu Tuấn và bị khai trừ), ông đáp: “Vụ đạo ảnh hơi trắng
trợn còn vụ này không phải bác Thường lấy hết cuốn kia bê sang sách của
mình. Công dịch của người ta cũng xứng đáng rồi (?) Vụ này mà đặt vấn đề
khai trừ thì nặng quá, khiển trách thì chắc chắn. Mình làm biên dịch
phiên dịch mình biết, nếu ông ấy ghi sách này tham khảo sách kia thì
không vấn đề gì”.
Một đại diện nữa của luồng ý kiến trên, hội viên Bùi Hỏa Tiễn phát
biểu: “Sách ông Thường có giá trị phục vụ giảng dạy, và không phải sách
dịch cũng không trích dẫn mà tập hợp. Giá có dòng ghi tài liệu tham khảo
thì chả sao cả! Nói chung vụ việc không đến mức ghê gớm là đạo văn. Làm
sách ai không dựa vào tài liệu của người đi trước! Trao giải cho cuốn
sách là phù hợp. Không cần đặt vấn đề quá xa, đạo hay không đạo”.
Tất nhiên giờ này thì lý luận của hội viên Bùi Hỏa Tiễn đã lạc hậu,
bởi người trong cuộc- Trần Mạnh Thường đã giải tỏa băn khoăn của ông
Tiễn rồi- nói rõ công trình của mình là biên soạn rồi. Gọi sự vật đúng tên
Về con số giải thưởng 8 triệu “nhỏ bé”, nhà nhiếp ảnh Trần Đương nói:
“Các anh đừng nói có 8 triệu đáng gì đâu. Không được nói thế. Dù chỉ 5
nghìn cũng là danh dự, giải thưởng của nhà nước, của hội nghề nghiệp”.
Chủ tịch Hội Vũ Quốc Khánh trước sau cho rằng, việc trao giải hơn 3 năm trước không sai, căn cứ chấm giải là chất lượng tác phẩm,
không liên quan bản quyền. Về chất lượng giải thưởng Hội NSNA Việt Nam,
chúng tôi sẽ bàn vào một dịp khác. Tuy nhiên có một thắc mắc: Những
người chấm giải, chưa cần đọc hết cuốn sách, chỉ mới đọc tên sách và kết
cấu của nó, không thấy ghi một dòng tư liệu tham khảo nào mà không cấn
cái, không nhột tí nào, cũng lạ! Lịch sử nhiếp ảnh Việt Nam nếu muốn
viết, còn phải tham khảo chán chê, nữa là lịch sử nhiếp ảnh thế giới!
Lọt cửa giải thưởng quốc gia của một hội nghề nghiệp hóa ra không khó
như người ta tưởng?
Cuối cùng, không thể nói khác, vụ Lịch sử Nhiếp ảnh Thế giới thực
chất là một vụ đạo văn. Lấy kiến thức, tư liệu của người khác chế thành
của mình, có chỗ chép nguyên xi có chỗ gia giảm, xào xáo, thì là đạo
văn chứ còn gì nữa!
Đến tòa soạn Tiền Phong hồi tháng 8, ông Trần Mạnh Thường cho biết: Ở tuổi 80 ông đã có hơn 6 chục đầu sách, nói rồi tặng phóng viên cuốn Nhiếp ảnh Việt Nam một góc nhìn,
NXB Hồng Đức ấn hành 2015, nghe nói định dự giải thưởng của Hội năm
nay. Nhìn bìa 4 thấy danh mục đồ sộ thật dù chưa đến 6 chục. Trong số đó
chỉ 14 cuốn ghi rõ là biên soạn, còn lại gồm ba loại: Sách ảnh sáng
tác; Sách nghiệp vụ nhiếp ảnh; Sách văn học - văn hóa. Cuốn Lịch sử Nhiếp ảnh Thế giới đương
nhiên nằm ở mục “Sách nghiệp vụ nhiếp ảnh”! Còn danh mục sách văn học-
văn hóa, chúng tôi chưa có dịp đọc cuốn nào nhưng giả sử không ghi tài
liệu tham khảo và những chú thích khác, thì lại cho phép được nghi ngờ
gốc gác của nó: Danh nhân thế giới về KHKT và VHNT, Những di sản nổi
tiếng thế giới, 1000 nhân vật nổi tiếng thế giới, Những nhân vật nổi
tiếng thế giới, 105 sự kiện nổi tiếng thế giới, Những nền văn hóa lớn
của nhân loại, Những kỳ quan và di sản nổi tiếng của nhân loại v..v...
“Không hình sự hóa cũng không đơn giản hóa”
Hỏi NSNA Tạ Hoàng Nguyên, Trưởng Ban Kiểm tra Hội NSNA Việt Nam: “Lãnh
đạo Hội từng nêu quan điểm tiền giải 8 triệu không lớn, cuốn sách không
phải sáng tác thì cũng công phu biên soạn dịch thuật cho nên trù trừ
không xử lý, còn quan điểm của ông?”.“Tôi cho rằng không nên hình sự hóa
vấn đề nhưng cũng không nên đơn giản hóa nó. Việc này kéo quá lâu, giải
quyết triệt để được thì rất đáng mừng, giải tỏa dư luận trong Hội và cả
công luận”.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét