Đặc nhiệm đột kích khách sạn ở Mali giải cứu con tin
TPO - Khách sạn Radisson ở thủ đô Bamako của Mali
đã bị các tay súng tấn công và bắt giữ 170 con tin, trong đó có rất
nhiều người nước ngoài. Ít nhất 9 người thiệt mạng trong cuộc đấu súng
dữ dội.
Truyền hình BFMTV của
Pháp dẫn lời ông Amadou Sangho, cố vấn Bộ trưởng An ninh Mali cho biết,
tất cả số con tin còn lại đã được giải cứu. Trong khi đó, theo Reuters, các nhân viên của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ cho biết, họ nhìn thấy 27 thi thể tại hiện trường.
Theo RT, ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong vụ đấu súng giữa những kẻ khủng bố và lực lượng an ninh Mali.
Video một số con tin thoát khỏi khách sạn:
00:00 / 00:47
Video một số con tin được giải cứu khỏi khách sạn ở Mali
Một chi nhánh phiến quân Hồi giáo ở châu Phi của al-Qaeda vừa nhận trách nhiệm về vụ tấn công, theo Reuters.
Nhóm Al-Mourabitoun đóng quân ở phía bắc Mali, và ở hầu hết vùng Tuareg
và Arab, đăng thông điệp lên Twitter, cho biết chúng đứng đằng sau vụ
tấn công khách sạn Radisson Blu. Tuyên bố này chưa được xác minh.
Thống kê số con tin nước ngoài được giải thoát đến nay:
- 20 người Ấn Độ
- 12 người Pháp
- 7 người Algeria
- 6 người Mỹ
- 6 người Thổ Nhĩ Kỳ
- 4 người Trung Quốc
- Hai người Đức
- Một người Guinea.
Tổng số là 54 người, trong số 80 người theo con số được đưa tin trước đó.
Vikas Swarup, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo tất cả 20
công dân nước này ở trong khách sạn đã đến nơi an toàn. Trong khi đó, CCTV dẫn một nguồn tin từ Đại sứ quán Trung Quốc ở Mali cho hay 4 con tin nước này vừa được giải cứu.
Hình ảnh bên trong sảnh khách sạn. Ảnh chụp màn hình: ORTM
Trong khi đó, hãng tin BBC dẫn tuyên bố của Bộ An ninh Mali cho
hay, ba trong số các tay súng tham gia bắt cóc con tin tại khách sạn
Radisson Blu đã bị tiêu diệt trong chiến dịch đang tiếp diễn của lực
lượng an ninh. Các tay súng hiện đang tiến lên mái tòa nhà.
Những tiếng súng nổ liên tiếp xuất hiện trong khách sạn hạng sang khi
các binh sĩ cố gắng giải cứu con tin, một nhân chứng và một nguồn tin an
ninh nói với Reuters. "Lực lượng an ninh đang hoạt động bên
trong và rà soát từng tầng một, giải cứu các con tin trong phòng của
họ", lực lượng an ninh nói. "Có hàng chục, thậm chí 100 người, vẫn ở bên
trong".
Dù một số báo đưa tin 80 trong số 170 con tin đã được giải thoát, chủ
khách sạn cho biết họ tin vẫn còn 138 người trong toà nhà. "Chúng tôi
đang theo dõi chặt chẽ vụ bắt giữ con tin đang diễn ra tại khách sạn
Radisson Blu. Theo thông tin mới nhất của chúng tôi, 125 khách và 13
nhân viên vẫn ở trong toà nhà", tập đoàn khách sạn Rezidor cho biết.
Ảnh chụp màn hình
Nhà chức trách Mail xác định có 20 con tin là người Ấn Độ. Trên Twitter, nhóm Anonymous chia sẻ nỗi đau với nạn nhân ở Mali.
Ảnh: Mirror
Ảnh: Mirror
Ảnh: Mirror
Lực lượng an ninh giải cứu các con tin ra khỏi khách sạn. Ảnh: Reuters
Một con tin vừa được giải cứu cho biết, anh nghe thấy những tên khủng bố nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, theo Reuters
12 nhân viên của hãng Hàng không Air France ở trong khách sạn hiện đã an
toàn. Toàn bộ các chuyến bay đến và đi Bamako chiều nay, 20/11 đã bị
hủy, theo Air France.
Ca sĩ nổi tiếng người Guinea, Sekouba Bambino, là một
trong số những người thoát ra được khỏi khách sạn sang trọng bị tấn công
ở thủ đô Bamako. Ông kể lại: "Tôi tỉnh dậy và nghe thấy tiếng súng nổ.
Tôi cứ nghĩ rằng đấy chỉ là mấy tên cướp vặt đến khách sạn để đòi một
cái gì đó. Sau khoảng 20 hoặc 30 phút, tôi nhận ra chúng không phải
những tên tội phạm vặt vãnh".
Lực lượng đặc nhiệm đặc biệt của Mali đã tiến vào sảnh khách sạn Radisson Blu bằng xe bọc thép, khoảng 80 con tin được giải thoát.
Xinhua đăng tải một đoạn video dài 23 giây được cho là do một con tin trong khách sạn Radisson Blu quay.
00:00 / 00:22
Hiện trường khách sạn ở Mali nơi phiến quân đang bắt giữ 170 con tin
Theo Amadou Keita, một nhân viên làm việc cách khách sạn Radisson Blu
khoảng 100m cho biết, những kẻ tấn công đã xả súng dữ dội khi khống chế
con tin. Nguồn tin cho biết, nam ca sỹ nổi tiếng Sekouba Bambino người
Guinea trốn thoát thành công ra khỏi khách sạn
Theo Real News One, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mali đã cử binh sỹ tới hiện trường hỗ trợ
Reuters dẫn
tin từ văn phòng Tổng thống Mali cho biết, ông Ibrahim Boubacar
Keita rút ngắn chuyến thăm Cộng hoà Chad để trở về thủ đô Bamako.
3 trong số 7 con tin người Thổ Nhĩ Kỳ đã trốn thoát khỏi khách sạn, theo Reuters
Các tay súng thuộc phiến quân Boko Haram
CNN dẫn
lời một quan chức Liên Hợp Quốc nói trong ba người thiệt mạng có hai
người Mali và một người Pháp. Truyền thông Trung Quốc đưa tin có ít nhất
7 công dân nước này bị bắt làm con tin.
Các tay súng đang lục soát từng tầng của khách sạn Radisson Blu.
Trong khi đó, Phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Obama đã
biết tin về cuộc tấn công.
Trong số con tin được 'phóng thích' có 3 người là nhân viên của Unicef. Rất nhiều cảnh sát Pháp đã được điều tới hiện trường.
Vị trí khách sạn Radisson Blu. Đồ họa: BBC
Theo Bộ An ninh Mali, ít nhất 3 con tin đã thiệt mạng. Trong khi đó hãng tin RT của Nga cho biết, khoảng 20 con tin đã được thả.
Ông Ibrahim Boubacar Keita, Tổng thống Mali hiện đang ở N’Djamena, nước Cộng hòa Chad tham dự hội nghị G5, họp bàn về vấn đề an ninh khu vực.
Theo Mirror, 15 con tim đã được thả ra vì đọc thuộc lòng được những câu thơ trong kinh Koran
Tỷ phú giàu nhất Châu Phi Aliko Dangote khẳng định không ở trong
khách sạn như một số nguồn tin trước đó nói rằng 'ông được Tổng thống và
Thủ tướng Mali tiếp đón trong chuyến thăm nước này và đang ở khách sạn
Radisson'.
GIới chức Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận có 6 nhân viên của hãng Hàng không Thổ Nhĩ Kỳ bên trong khách sạn.
Những kẻ tấn công đã ở cùng tầng được cho là nơi các nhân viên Air
France thường ở. Tuy nhiên, trước đó vài ngày, toàn bộ nhân viên Air
France đã bí mật chuyển đến một khách sạn khác vì lý do an ninh.
4 ngày trước, khách sạn Radisson đã công khai tưởng nhớ những nạn nhân của cuộc khủng bố ngày 13/11 tại Paris trên twitter.
Theo một số nguồn tin an ninh, những tay súng đã thả một số con tin trích dẫn được kinh Koran.
Theo RT, trong số những người bị bắt cóc có công dân Mỹ, Pháp và
Trung Quốc, một số là quân nhân Pháp, tiếp viên của hãng hàng không Air
France và nhân viên của tập đoàn Thales của Pháp.
Theo Mirror, "Những kẻ tấn công đã sử dụng xe ô tô để phá vỡ hàng
rào an ninh của khách sạn được cho là an toàn nhất đất nước vào 7h sáng
khiến hai nhân viên an ninh bị thương nặng".
Tất cả trường học, cơ quan hành chính quanh khách sạn đều đã bị đóng cửa.
Theo lực lượng
an ninh, những kẻ tấn công này hô vang khẩu hiệu “Allahu Akbar” (Thánh
Allah vĩ đại) khi xả súng. Tân Hoa Xã cho biết, nhiều công dân Trung
Quốc đang ở trong khách sạn.
Theo tờ Le Monde của Pháp, khách sạn này là nơi ở thường xuyên của
tiếp viên hàng không và nhân viên của Hãng Hàng không quốc gia Pháp (Air
France).
"Tính đến thời điểm này có ít nhất 9 người chết, các nạn nhân được xác định là người Pháp và Bỉ. 10 tay súng đã ngủ lại bên trong khách sạn từ đêm hôm trước. Khách sạn bị khủng bố được bầu chọn có an ninh tốt nhất tại Mali", Mirror đưa tin.
Lực lượng an ninh phong tỏa bên ngoài khách sạn. Ảnh: Twitter.
Liên quan đến vụ việc, Mirror nhận định "Các điệp viên của Mali đã
chặn đứng nhiều cuộc tấn công khủng bố trong vòng mấy tháng trở lại đây.
Đứng sau những cuộc tấn công này là nhóm "Mặt trận giải phóng Macina" -
tự xưng là phiên bản mới của Boko Haram. Boko Haram là một nhóm khủng
bố Hồi giáo trung thành với IS".
Theo RT, dẫn lời một nguồn tin an ninh cho biết, hiện đã có 5 người thiệt mạng và có khoảng 10 tay súng bên trong khách sạn.
Đất nước Mali hiện tại từng là một phần của ba đế quốc Tây Phi tồn tại
trong lịch sử và kiểm soát đường thương mại xuyên Sahara: Đế quốc Ghana,
Đế quốc Mali (Mali được đặt tên theo đế quốc này), và đế quốc Songhai.
Cuối thập niên 1800, Mali nằm dưới sự cai trị của người Pháp, và trở
thành một phần của Soudan thuộc Pháp. Mali giành được độc lập vào năm
1959 cùng với Senegal, và thành lập Liên bang Mali.
Một năm sau Liên bang Mali tan rã và Mali trở thành một quốc gia độc
lập. Sau một thời gian dài nằm dưới chế độ độc đảng cai trị, cuộc đảo
chính 1991 dẫn tới sự thành lập một bản hiến pháp mới quy định thành
lập nước Mali dân chủ và có một nhà nước đa đảng.
Mali được chia làm tám vùng và phần lớn diện tích nước này nằm trong khu
vực sa mạc Sahara, trong khi vùng đất phía nam của Mali, nơi có đa số
dân cư sinh sống, nằm trong lưu vực của hai con sông Niger và Sénégal.
Cơ cấu kinh tế của Mali tập trung chủ yếu vào nông nghiệp và đánh bắt
cá. Một số tài nguyên thiên nhiên của Mali bao gồm vàng, uranium, và
muối. Mali được xem là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới.
Mali có tên chính thức là Cộng hòa Mali (République du Mali) là một quốc
gia nằm trong lục địa của miền tây châu Phi. Mali là đất nước có diện
tích lớn thứ tám châu Phi, và có chung đường biên giới Algérie về phía
bắc, Niger về phía đông, Burkina Faso và Côte d’Ivoire về phía nam,
Guinée về phía tây nam, Sénégal và Mauritanie về phía tây. Diện tích của
Mali vào khoảng 1.240.000 km² và dân số khoảng hơn 14 triệu người. Thủ
đô của Mali là Bamako.
"Hiện có khoảng 1.000 binh lính Pháp đang đóng quân tại Mali sau cuộc
khủng bố tại đây năm 2012. Vì vậy nhiều người nghi vấn, đây là đòn trả
thù Pháp của IS", Mirros thông tin.
Vị trí thủ đô Bamako, Mali. Đồ họa: CNN.
NBC đưa tin, các tay súng đã bắt giữ 170 con tin trong đó có 140 du khách, 30 nhân viên khách sạn. Cảnh sát đang xác định danh tính và quốc tịch của các du khách bị bắt giữ.
Hồi tháng 8, một vụ tấn công và bắt cóc con tin cũng xảy ra ở thị trấn
Sevare ở Mali khiến 4 binh sỹ, 5 nhân viên Liên Hợp Quốc thiệt mạng, 4
tên khủng bố bị tiêu diệt, theo Tribuneindia.
Theo IBTimes, có 3 kẻ tấn công vào khách sạn. Chủ khách sạn cho biết Radisson có tất cả 190 phòng và 90% số này đã kín khách.
Khách sạn Radisson đã bị phong tỏa
Đại sứ quán Mỹ tại Mali đã xác nhận về vụ tấn công và yêu cầu công dân nước này ở Bamako tìm nơi trú ẩn khẩn cấp.
Theo thông tin ban đầu, ít nhất 3 người đã thiệt mạng. Hiện cảnh sát đã phong tỏa xung quanh khách sạn.
Khách sạn Radisson với 170 phòng và bị các phần tử thánh chiến tấn công. Theo nguồn tin an ninh, đọ súng dữ dội đang diễn ra giữa các tay súng đang chiếm giữ ở tầng 7 khách sạn với lực lượng an ninh.
Các nhân chứng cho biết, những kẻ tấn công đến khách sạn bằng một
chiếc xe ngoại giao, tiến vào “lặng lẽ” vào khách sạn 7 tầng. Hiện vụ
đấu súng đang diễn ra ở tầng 7.
Video đang được xem nhiều
00:00 / 00:47
Video một số con tin được giải cứu khỏi khách sạn ở Ma
Long An: Giám định chữ viết thư tuyệt mệnh vụ 3 mẹ con tử vong
Liên quan đến vụ thảm án ở Long An, 3 mẹ con tử
vong, 1 lá thư cho rằng của chị Đỗ Thị Ái Nguyên để lại đã được cơ quan
công an gửi trưng cầu giám định chữ viết tại Bộ Công an. Ngoài ra, nội
dung tin nhắn cũng được cơ quan chức năng phân tích.
Sáng 20/11, trao đổi trên báo Người Lao Động, đại tá
Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết liên quan đến
vụ 3 mẹ con được phát hiện tử vong tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An, các cơ quan chức năng đang điều tra nên chưa thể
công bố nguyên nhân tử vong do án mạng hay tự sát.
Toàn cảnh hiện trường vụ thảm án ở Long An, 3 người chết:
00:00 / 01:33
Toàn cảnh hiện trường vụ thảm án ở Long An, 3 người chết
Báo Người lao động dẫn một nguồn tin cho hay, 1 lá thư
cho rằng của chị Đỗ Thị Ái Nguyên (30 tuổi) để lại đã được cơ quan công
an gửi trưng cầu giám định chữ viết tại Bộ Công an.
Người dân thắp nhang cho các nạn nhân - Ảnh: Tiền Phong.
Ngoài ra, nội dung tin nhắn cũng được cơ quan chức năng
phân tích. Riêng về việc cho rằng đây là vụ thảm án, nguồn tin này cho
biết rất ít có khả năng xảy ra vì tại hiện trường vụ án không có sự xáo
trộn đồ đạc và cũng không có dấu hiệu chống cự. Con dao tang vật có khả
năng là hung khí mà chị Nguyên đã tự cắt cổ tay mình để tự sát.
Liên quan đến vụ việc, báo Thanh Niên Online dẫn lời bà
Trần Thị Phướng (49 tuổi), mẹ chồng của chị Nguyên, kể lại: “Sáng
19/11, tôi đi ngang qua nhà thì vẫn còn thấy đóng cửa cứ tưởng rằng
không có chuyện gì xảy ra nên đi luôn lên trạm xá xin thuốc. Lấy thuốc
xong tôi trở về mua thêm mấy bịch bánh kẹo định ghé vào đưa cho tụi nhỏ
nhưng vẫn thấy cửa đóng, bên ngoài dép của tụi nhỏ vẫn còn để đấy. Tôi
gọi “Nguyên ơi” nhưng không thấy ai trả lời.
Tôi nhìn qua cửa sổ thấy đèn trong phòng ngủ vẫn còn
sáng. Nghĩ có chuyện chẳng lành nên tôi mở cửa ở bên hông để vào nhà thì
hỡi ôi, xác con Nguyên bê bết máu nằm dưới nền nhà. Tôi vội quay trở ra
nhưng nghĩ đến mấy đứa nhỏ nên quay lại đến phòng ngủ thì thấy 2 cháu
tôi cũng bị cắt cổ nằm chết ở đó...”.
Cũng theo bà Phướng, thi thể của 3 mẹ con chị Nguyên
nằm cách xa nhau. Hai con chị Nguyên đều bị một vết cắt ở cổ, riêng chị
Nguyên có vết thương ở phần bụng và bên cạnh thi thể chị Nguyên có con
dao bầu, cán màu đen.
Trước đó, qua điều tra ban đầu được đăng tải trên báo
Công an nhân dân, cơ quan đã tìm thấy con dao bản lớn, số lượng vàng nữ
trang của chị Nguyên thường đeo được cất giấu trong nhà, một chiếc điện
thoại di động với nhiều tin nhắn có nội dung chán nản, muốn tự tử và một
lá đơn tuyệt mệnh.
Nội dung cơ bản trong lá thư tuyệt mệnh là nạn nhân
Nguyên cảm thấy có lỗi với gia đình muốn tự tử và vì thương hai đứa con
nên muốn hai con đi theo.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ 3 mẹ con tử vong ở Long An - Ảnh: Báo Long An.
Tại hiện trường nhiều tài sản trong nhà không bị mất,
ngay chiếc xe gắn máy của nạn nhân cũng còn ở hiện trường. Không có sự
xáo trộn trong nhà hay dấu hiệu của sự giằng co giữa các nạn nhân và
hung thủ.
Cũng theo thông tin trên báo này, thêm nhiều thông tin
của hai gia đình nạn nhân cung cấp, thời gian gần đây chị Nguyên có dấu
hiệu trầm cảm, đã từng sử dụng thuốc tây tự tử…
Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.
Theo Tin mới/Người đưa tin
Đường dây chuyên nghe lén bồ bịch xuyên Việt hoạt động thế nào?
Các đối tượng đã mua phần mềm chuyên nghe lén điện
thoại ở nước ngoài về và bán lại cho khách hàng cũng như thực hiện các
thao tác cài đặt vào điện thoại của người bị nghe lén. Sau khi cài đặt
phần mềm này, mọi thông tin cá nhân của người bị nghe lén sẽ được chuyển
về 1 hộp thư điện tử do người cài đặt lập ra.
Công an làm việc với đối tượng Lê Kim Đính.
Ngày 18/11, các trinh sát của Bộ Công an
đã bắt giữ 5 nghi can để điều tra hành vi truy cập bất hợp pháp vào
mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số của người
khác.
Đáng nói, cả 5 đối tượng
bị bắt giữ được xác định là có quan hệ thân thích với nhau. Cụ thể, giữ
vai trò cầm đầu là vợ chồng Lê Kim Đính (33 tuổi) – Nguyễn Thị Huế (29
tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức). 3 người còn lại là Nguyễn Văn Cao (28
tuổi), Nguyễn Văn Nguyên (25 tuổi, cùng là em ruột của Huế) và Lê Đức
Anh (24 tuổi, là em họ của Huế, tạm trú TP Hà Nội). Công an xác
định, Đính và Nguyên đứng tên thành lập 2 công ty có trụ sở ở quận Tân
Bình (TPHCM) và thiết lập hàng loạt website, trang mạng xã hội facebook
núp bóng hoạt động như mô hình công ty thám tử một cách bất hợp pháp.
Theo đó, thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây này là lên mạng
rao bán các phần mềm theo dõi cho những người có nhu cầu. Trong đó khách
hàng tiềm năng của nhóm đối tượng này là bồ bịch muốn theo dõi nhau,
hoặc đối tác làm ăn muốn lấy thông tin nhau.
Sau khi khách hàng mua phần mềm này về, các đối tượng sẽ hướng dẫn họ cách cài đặt vào điện thoại của người cần theo dõi và thu thập thông tin.
Một cán bộ của C50, khu vực phía Nam cho hay, khi cài phần mềm vào
điện thoại, máy sẽ tự động kích hoạt các chế độ như: ghi âm cuộc gọi,
lưu tin nhắn, hình ảnh. Nguy hiểm hơn, máy điện thoại sẽ tự động kích
hoạt chế độ chụp hình, quay phim mà người bị theo dõi không hề hay biết.
Toàn bộ thông tin, hình ảnh sẽ được chuyển vào một tài khoản trên mạng,
khách hàng chỉ cần lên đó xem và nghe thông tin.
Đặc biệt hơn, phần mềm của chúng cài vào không gây tốn pin, không có
dấu hiệu lạ gì trên điện thoại để người bị nghe lén có thể phát hiện ra
được.
Đầu năm 2015, trinh sát của C50 đã phát hiện ra hoạt động của băng
nhóm trên nên đã quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh. Tuy nhiên
sau đó nhóm này thay đổi phương thức hoạt động, nhận hợp đồng thám tử
hay bán phần mềm, hướng dẫn cài đặt chúng không thực hiện trực tiếp mà
chuyển sang hướng dẫn thông qua mạng Internet, gây rất nhiều khó khăn
cho công tác điều tra.
Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã lần ra dấu vết của nhóm đối tượng này và tiến hành bắt giữ như đã đề cập.
Đối tượng Lê Kim Đính nghe công an đọc lệnh khám xét.
Quá trình khám xét nhà của vợ chồng Đính - Huế ở chung cư Sunview 2,
phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TPHCM và các đối tượng còn lại ở Bình
Dương, Hà Nội, Cơ quan công an thu giữ nhiều máy móc thiết bị chứa phần
mềm nghe lén, thống kê về số lượng khách hàng mà nhóm này đã nhận dịch
vụ “thám tử” hay bán phần mềm…
Bước đầu, cơ quan công an xác định, đường dây này hoạt động từ năm
2012 đến nay, thực hiện nghe lén hàng ngàn “hợp đồng”, thu lợi bất chính
gần 5 tỷ đồng.
Các hợp đồng thực hiện nghe lén chủ yếu theo dõi bồ bịch, vợ chồng,
đối tác kinh doanh. Cơ quan công an cũng xác định các khách hàng ở nhiều
tỉnh, thành trên cả nước, trong đó phần lớn là ở Hà Nội và TPHCM.
Theo cơ quan điều tra, việc tạo ra, cài đặt, mua bán những phần mềm
theo dõi, nghe lén thông tin của người khác là hành vi vi phạm pháp luật
và khuyến cáo người dân không nên sử dụng cũng như tiếp tay cho các đối
tượng mua bán những phần mềm này để sử dụng vào mục đích bất chính.
Theo Dân Trí
Những đứa trẻ đeo khăn quàng đỏ trước ban thờ 3 mẹ con xấu số
Đám tang của chị Nguyên cùng hai con hôm nay có rất
nhiều những đứa trẻ mặc đồng phục học sinh, đeo khăn quàng đỏ, sụt sùi
trước ban thờ. Đó là những người bạn của 2 đứa trẻ tội nghiệp vừa phải
chịu cái chết quá thương tâm...
2 trong số 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Long An
vừa qua là 2 đứa trẻ còn học tiểu học. Trong lễ tang chung của 3
mẹ con có rất nhiều học sinh nhỏ tuổi là bạn cùng lớp của
cháu Nguyễn Hoàng Khang (học lớp 4) và cháu Nguyễn Thị Huyền (học lớp
5) đến phúng viếng. Ngoài ra còn có rất đông học sinh trường THCS
Phước Vĩnh Đông là bạn của cháu Nguyễn Thị Bích Như (chị của
Khang và Huyền) cũng đến chia buồn cùng bạn.
Hàng trăm người dân trong xã đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân.
Những đứa trẻ ngây thơ mặc đồng phục học sinh, mang
khăn quàng đỏ sụt sùi thắp nén nhang cho bạn rồi vòng quanh quan tài
nhìn mặt bạn lần cuối.
Bạn bè đến đưa tiễn 2 đứa trẻ xấu số
.
Mỗi khi thấy bạn bè của hai cháu nội đến, bà Trần Thi Phướng, bà nội của các cháu lại ôm những đứa nhỏ vào lòng rồi òa khóc.
“Con ơi, bà mất hết cháu nội rồi. Tụi nó không còn được
đi học như mấy đứa nữa. Bà sống làm sao đây. Hai đứa nó có tội gì đâu
mà lại xảy ra nông nỗi này. Tụi con ơi, bà mất hết cháu nội rồi”, bà
Phướng vừa nói vừa vật vã quanh linh cữu cháu con.
Cháu Nguyễn Thành Đức, bạn của Bích Như, nghẹn ngào
chia sẻ: “Mẹ bạn Như, em bạn Như chết hết rồi. Tụi em buồn lắm, thương
bạn lắm, không có mẹ không biết bạn ấy có vui sống nữa không. Bạn Như
hiền và học giỏi lắm nên ai cũng thương bạn”.
Anh Thanh cùng con gái vật vã trước nỗi đau quá lớn.
Bên linh cữu vợ, anh Thanh (chồng chị Nguyên) khóc
ngất. Thỉnh thoảng anh lại quay sang ôm đứa con gái lớn may mắn thoát
chết vào lòng rồi lại ngất lịm. Mỗi khi có người đến phúng điếu, anh cố
gượng dậy cúi chào cảm tạ. Người đàn ông vốn là trụ cột gia đình ấy
dường như không thể gượng gậy nổi trước nỗi đau quá lớn.
Mỗi khi dứt tiếng kèn, trống, anh lại nghẹn ngào: “Em
ơi, con ơi, anh về rồi đây! Anh không đi làm xa nữa, vợ con về với anh
đi. Mai anh đưa cả nhà ra huyện mua đồ mới. Sao mẹ con em lại bỏ anh ra
đi như vậy!”.
Vừa than khóc anh Thanh vừa ghì chặt chiếc quan tài
của vợ con vào lòng khiến những người xung quanh không thể cầm được nước
mắt.
Đứng cạnh quan tài mẹ và hai em, cháu Nguyễn Thị Bích
Như (13 tuổi) cũng đã khóc khô nước mắt. Mỗi khi bạn bè đến an ủi, cháu
lại òa khóc rồi ôm chặt bố vào lòng. Sự ra đi quá bi thảm của mẹ và hai
em khiến Bích Như suy sụp hoàn toàn.
“Từ qua đến nay nó không chịu ăn uống gì, cứ đòi gặp mẹ
với hai em. Tôi dỗ dành nó mãi nhưng nó chỉ khóc. Tội cho nó, mới có
chút tuổi đầu mà đã phải chịu nỗi đau quá lớn như vậy...” - chị Nương,
hàng xóm của gia đình nạn nhân chia sẻ.
Theo Dân trí
Nghệ An: Lợn rừng tấn công cắn chết thợ săn
Cùng nhóm thợ săn vào rừng, anh Phùng dùng súng tự
chế bắn một con lợn bị thương, nhưng đã bị con thú quay lại tấn công
khiến tử vong tại chỗ. Con chó săn của anh Phùng cũng bị lợn rừng cắn
chết tại chỗ.
Sáng 19/11, anh Lương Văn Phùng (42 tuổi, trú xã Yên
Na, Tương Dương, Nghệ An) cùng tốp thợ săn 5 người vào khu vực rừng ở
lòng hồ thủy điện Bản Vẽ để săn. Tốp thợ sau đó chia ra hai nhóm.
Một vụ lợn rừng tấn công người dân bị thương tại địa bàn Nghệ An. Ảnh: Hải Bình.
Anh Lương Văn Phùng cùng các anh Lương Khăm Phăn và Lê
Tuấn Mão phát hiện một con lợn rừng. Anh Phùng nã phát súng trúng vào
chân khiến lợn bị thương bỏ chạy.
Một mình lần theo vết máu của lợn để bắn tiếp, nhưng
anh Phùng chưa kịp ra tay thì bị lợn quay lại tấn công. Do cây rừng
vướng chân, anh Phùng tháo chạy không kịp nên bị lợn cắn nhiều nhát vào
chân và mông. Khi các thợ săn chạy tới thì nạn nhân chỉ nói được mấy câu
rồi tử vong tại chỗ do mất máu.
Con chó săn của anh Phùng cũng bị lợn rừng cắn chết tại
chỗ. Nhóm thợ săn sau đó bắn thêm ba phát súng mới hạ gục được con lợn
nặng gần một tạ.
Bà Lương Thị Huynh, xóm trưởng xóm Bản Vẽ, xã Yên Na
kể, trước đó anh Phùng nghe người dân thông báo có con lợn rừng ở khu
vực lòng hồ thủy điện hay cắn lúa của dân bản nên rủ nhóm thợ săn vào để
bắn.
"Vợ anh Phùng là giáo viên mầm non. Trước khi vào rừng
anh tâm sự với mọi người chuyến đi này sẽ mang 4 chân lợn rừng về tặng
vợ nhân ngày nhà giáo 20/11, không ngờ lại xảy ra tai nạn", bà Huynh kể
lại.
Ông Nguyễn Thanh Sang, Chủ tịch xã Yên Na cho biết,
chính quyền đã nhiều lần tuyên truyền người dân không sử dụng súng tự
chế để săn bắn, nhưng nhiều người vẫn lén lút sử dụng. "Đã có một số vụ
thợ săn bắn nhầm vì tưởng người là thú, hoặc súng cướp cò gây thương
vong", chủ tịch xã nói.
Theo VnExpress
Nghi phạm sát hại thiếu nữ 16 tuổi ở Hà Nội khai gì?
Theo lời khai của Long, nghi phạm này cùng Nguyễn
Quang Tùng đến nhà nữ sinh Q.K.L. với mục đích đòi tiền bố mẹ nạn nhân.
Xảy ra cãi vã với L., Long đã dùng dao hạ sát nạn nhân rồi lên kế hoạch
bỏ trốn khỏi Hà Nội.
Ngày 20/11, Công an quận Long Biên đang tạm giữ hình sự
Nguyễn Trí Long (SN 1990, trú tại Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội) và Nguyễn
Quang Tùng (SN 1991, ở Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) để làm rõ hành vi giết
người. Theo cơ quan công an, Nguyễn Trí Long chưa có tiền án, tiền sự;
còn Nguyễn Quang Tùng từng ngồi tù về tội “Cướp tài sản”.
Nghi phạm Nguyễn Trí Long.
Trước đó, như tin đã đưa, vụ án xảy ra khoảng 16h ngày
19/11, tại một ngôi nhà trong ngách nhỏ ở đường Ngọc Thụy (quận Long
Biên, Hà Nội). Hai nam thanh niên xuất hiện ở cửa ngôi nhà trên, bấm
chuông inh ỏi, sau đó xảy ra cãi vã với cô gái 16 tuổi là con của chủ
nhà.
Một lúc sau, hàng xóm nghe tiếng hô thất thanh đã chạy
sang xem và phát hiện cô gái 16 tuổi này đã bị đâm bằng dao nhọn. Dù mọi
người cố gắng sơ cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không
qua khỏi.
Có mặt tại hiện trường, cảnh sát xác định nạn nhân là
Q.K.L. (học sinh lớp 11), con gái của chủ ngôi nhà trên. Khẩn trương
truy xét, đêm 19 và rạng sáng 20/11, Công an quận Long Biên phối hợp với
các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội đã bắt giữ hai nghi phạm gây án là
Nguyễn Trí Long và Nguyễn Quang Tùng.
Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, mẹ của Q.K.L. trước
đó có thuê Long đi đòi nợ nhưng chưa trả tiền công cho Long dù thanh
niên này nhiều lần gọi điện, nhắn tin đòi tiền. Ngày 19/11, Long cùng
Tùng đến nhà L. với mục đích đòi tiền nhưng bố mẹ L. không có nhà.
Theo lời khai của Nguyễn Trí Long, thời điểm Long cùng
Nguyễn Quang Tùng đến nhà L. là khoảng 16h ngày 19/11. Long đứng ngoài
để Tùng tiến sát vào gọi cửa.
Lúc này, L. cùng cô bạn thân đang chơi trong nhà, thấy
chuông inh ỏi đã xuống mở cửa. Ngay khi cửa vừa mở, Long lập tức xông
đến. Hai bên xảy ra cãi vã, L. định đóng cửa đi vào thì bị Long túm tay
kéo lại.
Xô xát xảy ra, Long rút con dao gọt hoa quả mang theo
đâm một nhát vào ngực nạn nhân. Thấy L. gục xuống, Long và Tùng hoảng
hốt phóng xe bỏ chạy. Nạn nhân được hàng xóm sơ cứu nhưng đã tử vong
ngay sau đó.
Long khai, trên đường bỏ chạy, Long đã phi tang con dao
gây án, sau đó lên kế hoạch bỏ trốn. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện kế
hoạch, đêm 19/11, Long đã bị cảnh sát bắt giữ tại một quán interner ở
quận Tây Hồ. Nguyễn Quang Tùng cũng bị bắt giữ rạng sáng ngày 20/11.
Theo Dân trí
Vụ sập hầm khai thác than ở Hòa Bình: Vẫn đang tìm kiếm
VOV.VN - Việc tìm kiếm 2 công nhân vẫn đang triển khai tích cực ở vị trí sập cách miệng lò khoảng 600m.
Đến
thời điểm này công tác tìm kiếm 2 nạn nhân trong vụ sập hầm khai thác
than (bục túi nước) ở xóm Chiềng, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc vẫn đang được
triển khai tích cực ở vị trí sập cách miệng lò khoảng 600 m.
Các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn vận chuyển cây chống vào hầm lò để chèn, chống sập.
Ngoài việc huy động lực
lượng của địa phương gồm công an, bộ đội thì có thêm 20 nhân viên cứu
hộ hầm mỏ chuyên nghiệp thuộc Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV)
hỗ trợ. Do điều kiện đường hầm nhỏ hẹp, lực lượng cứu hộ đã thống nhất
phương án đào thủ công kết hợp với chống sập bằng các trang thiết bị
chuyên dụng để đảm bảo an toàn.
Các lực lượng thường
xuyên duy trì trong đường hầm làm công tác cứu hộ gồm 5 nhân viên cứu hộ
hầm mỏ và 10 chiến sỹ Cảnh sát PCCC - cứu hộ, cứu nạn, và lực lượng dân
quân làm nhiệm vụ hỗ trợ vận chuyển đất đá ra phía sau.
Do chỉ thực hiện theo
phương án đào đất, vận chuyển bằng phương thức thủ công, đến sáng nay
(20/11) các lực lượng cứu hộ mới chỉ đào sâu thêm được khoảng 50m tính
từ điểm sập. Quá trình tổ chức cứu hộ, các lực lượng gặp nhiều khó khăn
do khối lượng đất, đá, than, bùn vẫn còn nhiều. Đặc biệt là có nhiều
tảng đá lớn chắn ngang lối. Trong buổi sáng 20/11, lực lượng cứu hộ vừa
phá xong một tảng đá lớn.
Đến chiều nay, các lực
lượng cứu hộ đang tiếp tục dùng máy khoan chuyên dụng để khoan phá những
tảng đá lớn chắn ngang lối hầm./.
CTV Mạnh Hùng/VOV- Trung tâm Tin
Khoảnh khắc cuối cùng của nữ đánh bom liều chết đầu tiên ở Tây Âu
VOV.VN - Một video nghiệp dư đã ghi lại cảnh nữ khủng bố
cho nổ đai bom, khiến đầu ả văng lên vỉa hè trong vụ đấu súng với cảnh
sát.
Cảnh sát Pháp đang tiếp tục đàm phán với Hasna Aitboulahcen - một phụ nữ 26 tuổi tóc nhuộm vàng, thì cô ta kích hoạt quả bomtrên người với sức nổ mạnh tới mức đầu cô ta văng ra ngoài và rơi xuống phố.
Chân dung đối tượng Hasna. Ảnh: RT.
Cảnh tượng này đã được ghi lại trong một đoạn video nghiệp dư. Khi đơn vị đặc nhiệm RAID của Pháp bao vây
ngôi nhà ở ngoại ô Paris vào sáng sớm ngày 18/11, Hasna ở bên cạnh người
anh họ Abdelhamid Abaaoud – nghi phạm chủ mưu trong vụ thảm sát 13/11 ở Paris. Các nhân chứng cho biết Hasna xuất hiện ở
cửa sổ, và hô to “Cứu tôi với” trong lúc diễn ra đấu súng với các chiến
binh thánh chiến. Cảnh sát Pháp khi ấy đã bắn tới 5.000 viên đạn. Không rõ liệu việc Hasna gào lên là để gài
bẫy hay xin giúp đỡ. Khi cảnh sát bảo ả ở yên thì ả nhanh chóng biến mất
bên trong căn hộ. Vài phút sau đó, ả lại thò tay ra. Trong một đoạn video đã được cảnh sát Pháp kiểm chứng, một viên cảnh sát hét lên: “Bạn trai cô đâu?” (ý nói về Abaaoud). Khi bị hỏi như vậy, người phụ nữ tức giận
gào lên: “Không phải anh trai tôi!” Viên cảnh sát hỏi lại: “Thế anh ta
đâu?”. Hasna lại gào tiếp: “Đấy không phải là bạn trai tôi!” Một tiếng
nổ lớn vang lên kèm theo là một loạt tiếng súng. Jean-Michel Fauvergue, chỉ huy đơn vị RAID,
nói với các nhà báo: “Sau trận đấu súng, chúng tôi nghe thấy tiếng nổ
lớn. Các cửa sổ ở căn hộ bị vỡ vụn, thổi bay từ trong ra ngoài”. Ông này kể tiếp: “Khi ấy chúng tôi thấy một cái đầu phụ nữ bay từ cửa sổ ra và rơi trên vỉa hè bên kia phố”. Dường như không có ai khác bị thương vì vụ
nổ này. Cảnh sát cho hay, chưa thể nhận diện danh tính của công dân Pháp
đánh bom tự sát này nếu không có kiểm tra ADN. Cuộc bố ráp trong 7 tiếng đồng hồ được phát
sóng trực tiếp trên khắp thế giới và kết thúc vào thời điểm 2 giờ đồng
hồ sau vụ nổ. Tên Abaaoud bị tiêu diệt, cơ thể lỗ chỗ đạn và xé nát vì lựu đạn, còn 8 nghi phạm khác bị bắt. Đầu năm nay, Hasna đã bị giới chức theo dõi vì các tội liên quan đến ma túy và mối liên hệ với khủng bố. Hasna chuyển sang trạng thái cực đoan trong vài tuần qua, khi cô ta bắt đầu đeo mạng che mặt niqab./.
Nga sử dụng tàu ngầm, máy bay ném bom tấn công IS
Hôm 17-11, không quân Nga đã tăng gấp đôi các phi vụ tấn công nhằm
vào các mục tiêu của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” IS ở Syria,
nhằm đáp trả vụ gài bom làm chiếc máy bay Airbus A321 của nước này bị
rơi tại Ai Cập hôm 31-10, khiến toàn bộ 224 người trên máy bay thiệt
mạng.
Để tăng cường hỏa lực, Nga đã quyết định điều động thêm 25 máy bay
ném bom tầm xa thuộc lực lượng không quân chiến lược là Tu-22M3, Tu-95MS
và Tu-160. Hôm 17-11, các máy bay này đã ném bom và phóng 34 quả tên
lửa hành trình vào các mục tiêu của IS ở Syria.
Cũng trong ngày 17-11, hải quân Nga cũng đã “chia lửa” với không quân
bằng việc phóng tên lửa hành trình tấn công mặt đất 3M-14T thuộc hệ
thống Kalibr-PL trên các tàu ngầm diezen-điện lớp Kilo 636, từ khu vực
biển phía đông Địa Trung Hải vào thành phố đầu não của IS là Raqqa.
Cùng ngày, Pháp cũng tăng cường các phi vụ không kích nhằm vào các
mục tiêu của IS tại Syria, trọng tâm là thành phố Raqqa, sau khi tổ chức
khủng bố này thừa nhận trách nhiệm tiến hành các vụ tấn công khủng bố
đẫm máu tại Paris hôm 13-11, làm ít nhất 129 người thiệt mạng.
Trong mấy ngày qua, chiến đấu cơ của nhóm hàng không-vũ trụ Nga ở
Syria đã thực hiện 127 chuyến không kích vào các mục tiêu của Nhà nước
Hồi giáo IS trên lãnh thổ Syria. Kết quả đã triệt hạ 206 chủ thể của bọn
khủng bố, trong khi đó liên quân của Mỹ thực hiện 20 chuyến bay và tiêu
diệt 14 điểm.
RT dẫn nguồn trong Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng, trong khi đó, máy bay của liên quân tiêu diệt 14 chủ thể của chiến binh.
Nga đã sử dụng cả không quân ném bom chiến lược để tấn công IS ở Syria
Đáng chú ý là Nga và các nước khác tham gia chiến dịch chống IS ở
Syria đã thống nhất nỗ lực và tăng cường hợp tác chiến đấu ở đất nước
này, sau hàng loạt loạt vụ tấn công khủng bố của IS ở Paris và thông tin
xác định rằng bọn chúng đã đánh bom chiếc máy bay Nga rơi ở Ai Cập.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng bọn khủng bố gây tội ác,
khiến chiếc máy bay Airbus A321 của Nga bị rơi ở Sharm el-Sheikh sẽ bị
trừng trị thích đáng, đồng thời ra lệnh gia tăng cường độ các cuộc tấn
công vào cứ điểm vị trí của "Nhà nước Hồi giáo" IS ở Syria.
Qua 48 ngày kể từ khi bắt đầu chiến dịch, nhóm phi cơ của Không lực
Nga đã hoàn thành 2.289 chuyến bay chiến đấu, trong quá trình đó đã
giáng tổng cộng 4.111 quả tên lửa và bom, tấn công vào các chủ thể cơ sở
hạ tầng và cụm cứ điểm của chiến binh "Nhà nước Hồi giáo".
Kết quả, nhóm không quân thuộc lực lượng hàng không-vũ trụ Nga ở
Syria đã triệt hạ 562 trạm chỉ huy của IS, 64 trại huấn luyện các tên
khủng bố, 54 xưởng sản xuất vũ khí và trang thiết bị quân sự, diệt hàng
trăm tên, bắt hàng nghìn tên và khiến hàng nghìn tên khác phải tháo chạy
khỏi lãnh thổ Syria. Tàn quân IS tháo chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ và “an toàn khu” Iraq
Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga
thông báo rằng, hoạt động của không quân Nga đang ngày càng hiệu quả, số
lượng các chuyến bay chiến đấu đã giảm, nhưng trái lại, số lượng các cơ
sở hạ tầng của chiến binh bị triệt hạ đã tăng lên.
Hoạt động hiệu quả của Không quân Nga đã tạo điều kiện cho lực lượng
vũ trang Syria chuyển sang thế tấn công trên toàn bộ mặt trận ở các tỉnh
Aleppo, Latakia, Idlib, Homs và Damascus, giải phóng phần lãnh thổ lớn
khỏi tay bọn khủng bố" - Đại tướng Valery Gerasimov - Tổng tham mưu
trưởng quân đội Nga cho biết.
Trong quá trình chiến dịch quân sự, quân đội Syria đã bao vây bọn
khủng bố “Nhà nước Hồi giáo”, cắt đứt tuyến đường dẫn đến thành phố
Sadad, khiến các tay súng khủng bố không còn khả năng thiết lập quyền
kiểm soát xa lộ chiến lược quan trọng giữa Homs và Palmyra.
Đường cao tốc quốc tế giữa Homs và Damascus vẫn nằm trong sự kiểm
soát của quân đội Syria. Lực lượng vũ trang Syria cũng đã lập lại quyền
kiểm soát với 15 điểm dân cư ở phía tây-nam Aleppo và đang tiếp tục cuộc
tấn công mạnh mẽ nhờ sự yểm trợ của lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga.
Trước đó, quân đội Syria bắt sống nhóm tiền tiêu của nhóm "Jaish
al-Fatah". Trong thời gian giao tranh, lực lượng chính phủ Syria đã bắt
giữ chiến binh Abdullah Mheysni ở một khu vực gần thành phố Aleppo. Đây
là tên khủng bố quốc tịch Saudi Arabia, đã nhiều lần tuyên bố đe dọa
Nga.
Hoạt động không kích của Nga cùng với sự
phối hợp tấn công mặt đất của quân đội Syria đã khiến nhiều tay súng IS
bỏ chạy sang Iraq
Ông Sergei Ivanov - chánh văn phòng Điện Kremlin khẳng định rằng,
thời hạn chiến dịch của Không lực Nga tại Syria hiện chưa được xác định,
mà tùy thuộc vào kết quả tấn công dưới mặt đất của quân đội Chính phủ
Syria.
Ngày 18-11, các nhân chứng tại Syria cho biết, các tay súng thuộc tổ
chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bắt đầu tháo chạy khỏi các vị
trí của mình ở thành phố miền bắc Raqqa, sau khi không quân Nga và Pháp
tăng cường không kích vào thành phố này.
Một nhân chứng từ thành phố Raqqa cho biết, sau khi hứng chịu những đòn đánh kinh hoàng của Nga và Pháp, lực lượng phiến quân IS đã
bắt đầu hoảng loạn và bắn giết lẫn nhau ngay trên đường phố. Những kẻ
muốn chạy trốn đã bắn vào bất cứ kẻ nào ngăn không cho chúng chạy khỏi
đây.
Trong khi đó, tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết, một phần
các tay súng người nước ngoài đã chạy trên các xe jeep và xe bán tải
theo hướng tới Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, hàng chục gia đình của các chiến
binh và chỉ huy phiến quân IS đã bắt đầu bỏ chạy sang Iraq.
Phần lớn trong số này là thân nhân của các tay súng nước ngoài và
người Arab đang chiến đấu cho IS. Họ đã tìm cách tháo chạy khỏi thành
phố Raqqa và thị trấn cùng tỉnh Tell Abyad, nằm trên đường biên giới Thổ
Nhĩ Kỳ-Syria, sang thành phố Mosul của Iraq, nơi được cho là an toàn
hơn so với Raqqa.
Theo Huy Bình
Đất Việt
Khởi tố vụ tai nạn liên hoàn trên đường Phạm Hùng, HN
(Kiến Thức) - Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra
quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ xe 7 chỗ gây tai nạn liên
hoàn trên đường Phạm Hùng, Hà Nội.
Hôm nay 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ tai nạn liên hoàn trên đường Phạm Hùng,
Hà Nội về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông
đường bộ”, theo Điều 202 BLHS. Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định
tạm giam anh Trần Quang Tuấn (33 tuổi, ở quận Thanh Xuân, TP Hà Nội),
người lái chiếc xe Santafe mang BKS 30A – 585.65, để điều tra làm rõ vụ
việc.
Như Kiến Thức
đã thông tin trước đó, vào khoảng 22h15 ngày 13/11, tại ngã tư Phạm
Hùng - Dương Đình Nghệ (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn
nghiêm trọng giữa xe Santafe mang BKS 30A – 585.65 (do anh Tuấn cầm lái)
va chạm với nhiều phương tiện khác khiến chị Phạm Thị Minh Hương (29
tuổi, ở Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) tử vong.
Theo lời khai ban đầu của tài xế Tuấn
tại cơ quan công an, tối hôm xảy ra sự việc, anh đi từ Đông Anh theo
đường Phạm Văn Đồng – Phạm Hùng để về nhà, và xảy ra va chạm với một
chiếc xe Grand i10 do anh Tạ Ngọc Bình điều khiển. Tuy nhiên, anh Tuấn
không biết có sự va chạm này nên không dừng lại. Khi hai chiếc xe đi đến
ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, gặp đèn đỏ nên Tuấn và anh Bình
cùng dừng lại. Trong lúc hoảng loạn, anh Tuấn đã đạp nhầm chân ga, chiếc
xe lao vút rẽ vào đường Dương Đình Nghệ trong khi tài xế này không nhìn
thấy đường và đã đâm ngang vào chiếc xe Kia Sportage đang lưu thông
theo hướng từ Big C về Bến xe Mỹ Đình. Tài xế Tuấn tiếp tục lao vào một
đôi nam nữ đang di chuyển bằng xe máy khiến nam thanh niên văng ra ngoài
và cuốn chị Phạm Thị Minh Hương (ngồi sau) cùng chiếc xe máy vào gầm
xe.
Từ ngày 1-1-2016 sẽ áp dụng mức
lương tối thiểu vùng từ 2.400.000 - 3.500.000 đồng/tháng đối với người
lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác xã, trang trại,
hộ gia đình...
Chính phủ vừa ban hành
Nghị định số 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với
người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác
xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức
có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.
Đối tượng áp dụng gồm: doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và
hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ
hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt
Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động; cơ quan, tổ chức nước
ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê
mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với
quy định của Nghị định này) .
Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp từ ngày
1/1/2016 tới đây như sau: vùng I: 3.500.000 đồng/tháng; vùng II:
3.100.000 đồng/tháng; vùng III: 2.700.000 đồng/tháng; vùng IV: 2.400.000
đồng/tháng. Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương
hiện nay khoảng 250.000-400.000 đồng/tháng.
Nghị định cũng nêu rõ, mức lương tối thiểu vùng như trên là mức thấp
nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả
lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều
kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường
trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa
thuận…
Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp không được xóa
bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ,
làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc
hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng
nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.
Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp
quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa
ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.
Nghị định này thay thế Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11-11-2014.
Nguồn: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
TPHCM:
“Động” mại dâm nam núp bóng spa
Dân trí Khi khách đến massage nếu có nhu cầu kích dục hay mua dâm thì sẽ thỏa thuận với nhân viên để được đáp ứng ngay tại chỗ.
Chiều 20/11, Công an quận 10, TPHCM phối hợp với Đoàn kiểm tra
liên ngành Văn hóa – Xã hội TPHCM (Đoàn 2), bất ngờ ập vào kiểm tra tiệm
spa chăm sóc da (ở số 283/72 Cách Mạng Tháng Tám, phường 9, quận 10),
bắt quả tang 2 cặp nam thanh niên đang thực hiện kích dục bằng tay và
miệng cho khách nam. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng bắt quả tang 1
nam thanh niên đang bán dâm cho khách nam bằng đường hậu môn.
Nhân viên chụp ảnh “vui vẻ” tập thể để giới thiệu, quảng bá cho hoạt động kinh doanh
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện 6 thanh
niên khác đang ngồi chờ phục vụ khách. Công an đã mời những người liên
quan về trụ sở lấy lời khai.
Chủ tiệm spa này khai nhận, đã hoạt động khoảng 1 năm nay. Để lôi kéo
khách, chủ tiệm yêu cầu nhân viên nam phải chụp những cảnh “vui vẻ” tập
thể trong một bồn tắm để giới thiệu, cũng như quảng bá cho hoạt động
kinh doanh.
Các nhân viên khai nhận, khi khách vào massage chủ cơ sở sẽ thu 200
ngàn đồng tiền vé. Nếu khách có nhu cầu kích dục hay mua dâm nam thì tự
thỏa thuận với nhân viên.
Một nhân viên ghi lời khai
Trước đó, chiều 30/9, Công an quận 10 cũng kiểm tra và bắt quả tang 3
nam nhân viên Công ty TNHH Y học Cổ truyền Adonis (đường Sư Vạn Hạnh,
phường 12, quận 10) đang kích dục và sinh hoạt tình dục với 3 khách nam
tại tầng 1 và 2.
Theo lời khai của các nhân viên, khi khách đến cơ sở nếu có nhu cầu
kích dục, quan hệ tình dục đồng giới nam thì quản lý sẽ đưa hình nhân
viên nam kèm mã số để khách lựa chọn. Giá cho mỗi lần quan hệ đồng giới
là từ 500 – 1 triệu đồng.
Đình Thảo
Đà Nẵng: Bắt giam hung thủ đâm chết bạn thuyền
VOV.VN - Sáng 20/11, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ hung thủ đâm chết người rồi bỏ trốn.
Trước
đó, tối ngày 19/11, tại Cảng cá Thọ Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn
Trà, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ trọng án khiến một người tử vong. Nạn
nhân là ngư dân Trần Văn Kích, 44 tuổi, ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài
Nhơn, tỉnh Bình Định đi trên tàu cá BĐ 96585 do ông Huỳnh Tấn Việt làm
chủ. Lúc này, tàu đang neo đậu tại cầu cảng số 2 thuộc bến cá Thọ Quang.
Hung thủ Trần Thanh Long
Theo kết quả điều tra
ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an thành phố Đà Nẵng, tối
19/11, Trần Thanh Long, 26 tuổi, quê xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn đi
uống rượu trở về tàu cá thì gặp bạn thuyền Trần Văn Kích đang nhậu.
Sau khi cãi cọ với nhau
về việc treo võng ngủ, Long đã dùng con dao Thái Lan đâm vào người anh
Kích. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu ngay lúc đó nhưng do vết
thương quá nặng, nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện.
Sau khi gây án, Trần
Thanh Long đã bỏ trốn. Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát hình sự,
Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an tỉnh Bình Định bắt giữ
được đối tượng Trần Thanh Long khi đang lẩn trốn ở gần nhà.
Hiện, Công an thành phố Đà Nẵng đang tạm giam Trần Thanh Long, tiếp tục củng cố hồ sơ về hành vi giết người./.
Thành Long/VOV - Miền Trung
Thế giới 24h: IS liên tục nắn gân Mỹ
- IS liên tục tung video dọa tấn công nhằm vào nước Mỹ; Căng thẳng
chiến dịch giải cứu 170 con tin ở thủ đô của Mali ... là những tin nóng
trong 24 giờ qua.
Nổi bật
Vài
ngày sau vụ khủng bố liên hoàn nhằm vào thủ đô Paris của Pháp, tổ chức
cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) lại tung ra hàng loạt video đe dọa sẽ
tấn công nước Mỹ. Mức độ khủng bố tinh thần của những tuyên bố do phiến
quân đưa ra trong các đoạn video mỗi lúc một đậm đặc hơn.
Trong
đoạn video mới nhất dài 6 phút với tiêu đề "Paris trước Rome" của nhóm
khủng bố này, chiến binh IS đã công khai hoan nghênh các vụ tấn công
nhằm vào thủ đô Paris của Pháp. Tiếp đó, hai chiến binh IS đe dọa sẽ
nghiền nát các đài kỷ niệm của Pháp và thề sẽ đánh vào Nhà Trắng.
Phiến quân IS trong một đoạn video đe dọa khủng bố nước Mỹ. (Ảnh: Reuters)
"Chúng
tôi sẽ làm nó nổ tung, giống như cách chúng tôi làm nổ những bức tượng ở
đây", một chiến binh tuyên bố, ám chỉ tới Nhà Trắng. Chiến binh thứ hai
buông lời đe dọa sẽ "thiêu rụi" Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng
thống Pháp Francois Hollande "bằng các đai bom và bom xe".
Trước
đó một ngày, IS đã đưa ra một video khác, trong đó ghi lại quang cảnh
thành phố New York (Mỹ). Điều đó cho thấy, thành phố nổi tiếng này cũng
là một trong các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng.
Trong
đoạn video xuất hiện hình ảnh hàng dài taxi màu vàng và đám đông trên
quảng trường Thời đại, quảng trường Herald tại Manhattan. Nhạc nền của
đoạn video là một bản nhạc Pháp, ngầm ý nhắc lại các vụ tấn công khủng
bố phiến quân IS đã thực hiện ở Paris khiến 129 người chết.
Hình
ảnh cuối của video là một phiến quân quấn đai thuốc nổ, rồi mặc áo khoác
che kín bên ngoài, sau đó là hình ảnh quảng trường Thời đại. Kết thúc
đoạn video là một tiếng nổ lớn cùng tiếng hét của những nạn nhân và dòng
chữ: “Những gì sắp diễn ra sẽ còn tồi tệ, và kinh khủng hơn”.
Ở
đoạn video tung ra trước đó vài ngày, IS cũng mở đầu bằng những bản tin
về vụ khủng bố tại Paris. Tiếp đó, một phiến quân quấn khăn trên đầu đưa
ra đe dọa nhằm vào những quốc gia tham gia vào chiến dịch không kích
chống lại IS, điều mà nhóm này gọi là "chiến dịch thập tự chinh".
“Chúng
tôi cảnh báo những nước tham gia chiến dịch không kích rằng, rồi một
ngày chúng tôi sẽ tấn công các người như ở Paris, trung tâm nước Pháp.
Chúng tôi thề sẽ tấn công vào trung tâm của nước Mỹ ngay tại thủ đô
Washington”, phiến quân Nhà nước Hồi giáo trong video tuyên bố.
Phiến
quân IS này cũng buông lời đe dọa sẽ tiếp tục tiến hành nhiều vụ khủng
bố tại châu Âu: “Các nước châu Âu hãy nghe đây, chúng tôi đang đến với
mìn, thuốc nổ, bom tự sát, súng giảm thanh, các người sẽ không thể ngăn
cản được vì chúng tôi đã lớn mạnh hơn nhiều so với trước kia". Tin vắn
-
Một nhóm tay súng đã tấn công vào một khách sạn ở Bamako (Mali), bắt
giữ 170 người làm con tin. Sau nhiều giờ căng thẳng, các con tin được
giải cứu, song đấu súng giữa an ninh và các tay súng cố thủ ở các tầng
trên của khách sạn vẫn đang tiếp tục.
- Các nhà chức trách Đức đang truy lùng một nhóm người Ảrập bị nghi chuẩn bị tiến hành tấn công, khủng bố ở thành phố Munich.
-
Đêm 19/11, London điều động các tiêm kích Typhoon từ Scotland để chặn
hai máy bay ném bom của Nga tiến gần không phận của Anh trên bầu trời
Đại Tây Dương.
-
Trong cuộc họp khẩn cấp tại Brussels (Bỉ) ngày 20/11, các bộ trưởng nội
vụ và tư pháp Liên minh châu Âu cam kết đoàn kết với Pháp sau vụ tấn
công khủng bố tại Paris, đồng thời nhất trí các biện pháp mới thắt chặt
an ninh biên giới và kiểm soát súng.
- Reuters cho biết, Ủy ban
Thống nhất hòa bình của Triều Tiên đã gửi đề xuất tới Bộ Thống nhất Hàn
Quốc để tổ chức một cuộc họp trù bị cho đàm phán cấp chính phủ giữa hai
bên vào ngày 26/11 tới. Phía Hàn Quốc đã chấp nhận đề xuất này.
-
Ủy ban Bầu cử liên bang của Myanmar đã công bố kết quả cuối cùng của
cuộc tổng tuyển cử, trong đó đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ của bà
Aung San Suu Kyi đã giành được đến 886 ghế, chiếm 77,04% số ghế tại 3
cấp của cơ quan lập pháp.
- Tư lệnh Quân khu miền Đông của Nga,
Thượng tướng Sergey Surovikin ngày 20/11 cho biết kể từ đầu năm 2015,
quân khu đóng tại thành phố Khabarovsk này đã được trang bị hơn 850 vũ
khí hiện đại.
- Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang xem xét khả
năng triển khai Lực lượng Phòng vệ (SDF) tới hỗ trợ chiến dịch tuần tra
bảo vệ tự do hàng hải của Mỹ trên Biển Đông.
- Ủy ban châu Âu
(EC) ngày 20/11 đã kêu gọi thành lập một cơ quan tình báo Liên minh châu
Âu mở rộng sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở thủ đô
Paris của Pháp hôm 13/11.
- Chính quyền khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân
Cương, miền Tây Trung Quốc, ngày 20/11 cho biết lực lượng an ninh địa
phương này đã tiêu diệt 28 phần tử khủng bố trong chiến dịch truy quét
kéo dài gần 2 tháng. Tin ảnh
Một con tin trong vụ tấn công ở Mali đang được lực lượng an ninh giải cứu. (Ảnh: Reuters)
Phát ngôn
Thủ
tướng Nga Dmitry Medvedev nói, Nga không yêu cầu phương Tây dỡ bỏ lệnh
trừng phạt chống Moscow khi nước ông đề xuất thỏa thuận mới về tái cơ
cấu nợ cho Ukraina.
"Chúng tôi không đòi hỏi bất cứ thứ gì và
chúng tôi cũng sẽ không yêu cầu họ", Thủ tướng Nga tuyên bố tại cuộc họp
báo ngày 19/11 bên lề hội nghị APEC ở Manila, Philippines. Sự kiện
Nhà cách mạng Lào, Kaysone Phomvihane, sinh ngày 13/12/1920 và tạ thế ngày 21/11/1992. Thanh Vân
Tình báo Mỹ: IS đang tìm cách sản xuất vũ khí hóa học
VOV.VN- IS đang tìm cách nghiên cứu chế tạo vũ khí hóa
học với sự giúp đỡ của các nhà khoa họ Iraq, Syra và các nước khác trong
khu vực.
Thông tin
trên được tình báo Mỹ và Iraq cung cấp, tuy nhiên, họ cho biết IS chưa
đủ khả năng để sản xuất các loại vũ khí tinh vi như khí độc vốn thích
hợp cho các cuộc tấn công khủng bố. IS được cho là mới chỉ sử dụng khí
mù tạt tại các chiến trường Iraq và Syria.
Phiến quân IS trên đường phố Iraq. Ảnh AFP
Về phần mình, Thủ tướng Pháp ngày 19/11 đã
lên tiếng cảnh báo về nguy cơ IS có thể sử dụng các loại vũ khí sinh học
và hóa học trong các cuộc tấn công khủng bố trong tương lai. IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện
loạt vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại thủ đô Paris của Pháp ngày
13/11 vừa qua khiến 129 người chết và hàng trăm người khác bị thương. Nhóm này cũng đã nhiều lần tuyên bố nhận
trách nhiệm làm rơi chiếc máy bay chở khách của Nga trên bán đảo Sinai
của Ai Cập ngày 31/10 vừa qua khiến toàn bộ 224 hành khách và phi hành
đoàn thiệt mạng./.
Bá Thi/VOV- Cairo
Nga dội 12 quả tên lửa hành trình, hàng chục quả bom lên đầu IS
VOV.VN- Quân đội Nga ngày 19/11 cho biết, các máy bay
ném bom chiến lược tầm xa của họ đã liên tục dội tên lửa hành trình và
bom vào các mục tiêu IS ở Syria.
Theo AFP,
trong ngày thứ 3 liên tiếp tăng cường hoạt động tấn công IS của mình,
các máy bay ném bom chiến lược của Nga đã phóng 12 quả tên lửa hành
trình vào các kho hàng và trụ sở chỉ huy của IS ở 2 tỉnh Islib và
Aleppo. Các máy bay ném bom T-22 của Nga cũng dội
bom trúng 6 mục tiêu, bao gồm 3 nhà máy lọc dầu lớn của IS tại thủ phủ
của chúng ở Raqqa và tỉnh Deir Ezzor.
Hình ảnh từ máy bay Nga cho thấy một nhà máy lọc dầu của IS bị trúng bom. Ảnh Bộ Quóc phòng Nga
Trong khi đó, các máy bay chiến đấu khác của Nga cũng đã tiêu diệt 138 mục tiêu IS trên toàn lãnh thổ Syris. IS cũng đã xác nhận cái chết của 3 chỉ huy của chúng sau các đợt không kích của Nga vào tỉnh Aleppo. Người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu Quân đội
Nga, Thượng tướng Andrey Kartapolov cho biết: “Phiến quân IS thừa nhận
cái chết của 3 tên Abu Nurlbagasi, Muhammad ibn Khayrat và Al-Okab”. Ngoài ra, tư lệnh Ahmad Zia của IS cũng đã
bị tiêu diệt trong một đợt không kích tại tỉnh miền núi Jubb al Ahmar.
Trong khi đó, tên Abu Bakr, một tướng lĩnh cao cấp của IS cũng đã bị bom
của Không quân Nga vùi lấp. Tướng Kartapolo khẳng định, IS đã vấp phải những tổn thất nặng nề về người và của sau các cuộc không kích của Nga. “Để che dấu tổn thất của mình, IS đã tiến
hành thu gom xác của các binh sĩ của chúng trong đêm. Theo thông tin mà
chúng tôi có được, do tổn thất quá lớn và những tên còn sống không đủ
sức chôn cất những tên đã chết theo tục lệ của Đạo Hồi, các chỉ huy của
IS đã quyết định vứt những thi thể của những tên đã thiệt mạng xuống các
cống thoát nước”. Ngoài ra, nhiều chỉ huy của các đơn vị IS đã
từ chối tuân theo mệnh lệnh cấp trên. Trong khi đó, các tay súng dưới
quyền của chỉ huy Mặt trận al-Nusra Abu Musab as-Suri cũng không thành
công trong việc tấn công các đơn vị quân đội của Chính phủ Syria gần
làng Deir Hanna. Nga bắt đầu tăng cường các chiến dịch ném
bom của mình vào ngày 17/11 sau khi nước này lần đầu xác nhận rằng,
chiếc máy bay của Nga gặp nạn khi đang bay ngang bán đảo Sinai ở Ai Cập
bị đánh bom khiến toàn bộ 224 người trên máy bay thiệt mạng./.
Trần Khánh/VOV.VN
Truy đuổi tài xế bỏ trốn khi gây tai nạn khiến học sinh tử nạn
VOV.VN - Sau khi gây tai nạn thấy nạn nhân tử vong, hai
người đã điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường, khi bị Công an truy
đuổi đã bỏ lại xe để trốn.
Chiều
20/11, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện
Triệu Sơn vừa xác minh, làm rõ và vận động hai người điều khiển xe ô tô
gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn ra đầu thú.
Hai đối tượng Lê Anh Ngọc và Mai Đăng Sơn đến cơ quan Công an trình báo, thú nhận vụ việc.
Khoảng 19h ngày 18/11,
trên đường tỉnh lộ 514 đoạn qua xã Hợp Lý (huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa)
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến em Phan Thị Tân (SN 1999, trú tại
xóm 13, xã Hợp Lý) đang trên đường đi học về tử vong tại chỗ.
Qua xác minh, vụ tai
nạn do xe ô tô BKS 36C – 032.24 đi ngược chiều đâm vào xe của em Tân.
Nhưng sau khi gây tai nạn, lái xe ô tô và người đi cùng xuống kiểm tra,
thấy cháu Tân đã chết liền nhặt hết các mảnh vỡ do vụ tai nạn gây ra rồi
điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường.
Nhận được tin báo, Công
an huyện Triệu Sơn có mặt làm rõ vụ việc, theo thông tin cung cấp của
người dân, Công an đã lần theo hướng đi của xe ô tô. Khi phát hiện thấy
lực lượng công an ra tín hiệu dừng xe, 2 đối tượng trên xe ô tô đã bỏ xe
tại rồi trốn vào khu dân cư.
Đến 9h sáng ngày 19/11,
hai đối tượng điều khiển xe ô tô gây tai nạn đã đến Công an huyện Triệu
Sơn trình báo vụ việc. Qua đó xác định, người điều khiển xe ô tô là Mai
Đăng Sơn (SN 1992, trú tại xã Vĩnh Khang, huyện Vĩnh Lộc), người đi
cùng là Lê Anh Ngọc (SN 1963, trú tại phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa).
Hiện, Công an huyện Triệu Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.
CTV Nguyễn Hải/VOV.VN
Hà Nội: Đường sắt đô thị chưa khởi công đã "đội" vốn… khủng!
09:23, Thứ Sáu, 20/11/2015 (GMT+7)
Tuyến đường sắt đường sắt đô
thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo (tuyến số 2) của Hà Nội được duyệt
năm 2008 với tổng mức đầu tư 19.555 tỷ đồng, mặc dù dự án chưa triển
khai nhưng hiện đã phải điều chỉnh tổng mức đầu tư lên đến 51.700 tỷ
đồng, tăng hơn 32.000 tỷ đồng.
Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp
với các nhà tài trợ vốn tại Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) chiều 19/11,
đối với 3 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội do UBND TP Hà Nội làm chủ đầu tư
là Nhổn - Ga Hà Nội, Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, Ga Hà Nội - Hoàng
Mai.
Tại Hà Nội, hiện nay ngoài 3 tuyến đường
sắt đô thị do Hà Nội làm chủ đầu tư thì Bộ GTVT cũng đang triển khai 2
dự án nữa là Cát Linh - Hà Đông và Ngọc Hồi - Yên Viên.
8,5km đi ngầm, 3km đi trên cao. Tuyến
bắt đầu từ khu đô thị mới Ciputra đi theo đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài
- Hoàng Quốc Việt - Hoàng Hoa Thám - Phan Đình Phùng - Hàng Giấy - Hàng
Đường - Hàng Ngang - Hàng Đào - Đinh Tiên Hoàng - Hàng Bài - Trần Hưng
Đạo. Theo tiến độ ban đầu, tuyến tàu điện sẽ khai thác năm 2017.
Ông Nguyễn Quang Mạnh - Giám đốc Ban
quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội - cho biết: “Dự án đường sắt đô
thị số 2 đang bị dừng triển khai để thẩm tra tổng mức đầu tư điều chỉnh,
hiện nay vẫn chưa có kế hoạch khởi công”.
Theo ông Mạnh, dự án được duyệt năm 2008
với tổng mức đầu tư 19.555 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA của Nhật Bản.
Mặc dù đến nay dự án chưa triển khai nhưng đã phải điều chỉnh tổng vốn
đầu tư lên đến 51.700 tỷ đồng. Ban quản lý dự án đã rà soát tổng mức đầu
tư và trình phê duyệt từ tháng 12/2013, đến nay vẫn chờ Bộ Kế hoạch -
Đầu tư thẩm định.
Về vấn đề thẩm tra dự án, Giám đốc Ban
Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội thông tin rằng Bộ Kế hoạch - Đầu
tư đã thuê một công ty tư vấn của Anh thẩm tra dự án, trước tháng 4/2016
sẽ có báo cáo. Chúng tôi kiến nghị thẩm tra nhanh để tiếp tục triển
khai dự án.
Trong khi đó, đến hết năm 2016 Hiệp định
vay vốn với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho Dự án đường sắt
đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo sẽ hết hiệu lực, nếu trên dự án
không có gói thầu xây lắp nào thực hiện thì hiệu lực của khoản vay sẽ bị
xem xét lại, đánh giá lại dự án, vì vậy rất khó khăn.
Phía Hà Nội đề nghị Chính phủ và Bộ,
ngành trong tháng 3 hoặc 4 năm 2016 có kết quả thẩm tra cuối cùng. Trong
thời gian chờ báo cáo, Hà Nội đề nghị cho phép chủ đầu tư triển khai 1
gói thầu depot để có thể giải ngân 1 gói thầu xây lắp và khi đó Hiệp
định vay vốn chỉ cần gia hạn thôi chứ không phải đánh giá lại nữa.
Về phía JICA, cơ quan này khẳng định dự
án đã bị chậm 2 năm vì đang chờ xác minh, thẩm định. JICA đồng ý với Ban
Quản lý dự án Đường sắt đô thị Hà Nội về thời hạn có kết quả thẩm tra
cuối cùng vào tháng 4 năm sau, nhưng cố gắng có báo cáo sơ bộ vào cuối
năm nay. Đại diện JICA cũng bày tỏ hy vọng những động thái tích cực từ
phía Chính phủ Việt Nam là 1 cơ sở để JICA có thể tiếp tục gia hạn cho
khoản vay dự án này.
Ngoài tuyến đường sắt số 2, tuyến đường
sắt đô thị Nhổn- ga Hà Nội (tuyến số 3) cũng phải điều chỉnh tăng lên
gần 400 triệu Euro. Theo Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tổng
mức đầu tư ban đầu của Dự án là 783 triệu Euro, sau qua trình thực hiện
đã phải điều chỉnh lên 1.176 triệu Euro.
Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà
Nội đang ký kết bổ sung hiệp định vốn vay với các nhà tài trợ AFP và
AIB. Nếu hoàn thành việc ký kết với 4 nhà tài trợ thì nguồn vốn cho dự
án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội sẽ đảm bảo. Tuy nhiên, hiện các đơn
vị liên quan đang phải giải trình trước Chính phủ về việc tăng tổng mức
đầu tư của dự án này.
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho biết
Bộ GTVT sẽ tích cực phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
sớm thẩm định các nguồn vốn để các nhà tài trợ có điều kiện giải ngân
đúng tiến độ. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Trường, từng nguồn vốn tài trợ
cần xây dựng tiến độ tổng thể và cụ thể để căn cứ vào đây có chỉ đạo,
đồng thời chậm tuyến nào sẽ đưa ra được nguyên nhân và có giải pháp bù
lại tiến độ bị chậm đó, tất cả nguyên nhân vừa qua chủ yếu tập trung ở
phía cơ quan quản lý của Việt Nam và Bộ GTVT sẽ báo cáo Thủ tướng có
hướng tháo gỡ.
Khẳng định với các nhà tài trợ vốn về
mong muốn lớn nhất của Chính phủ Việt Nam và Bộ GTVT là đảm bảo tiến độ
dự án và khống chế được mức đầu tư để không vượt tổng mức đầu tư, Thứ
trưởng Nguyễn Hồng Trường đưa ra yêu cầu kiên quyết những gói thầu đấu
thầu vượt giá trần thì không làm, tăng cường đấu thầu quốc tế rộng rãi
và tránh trường hợp đấu thầu trong các nhà thầu của nhà tài trợ nhằm đảm
bảo tính cạnh tranh trong thực hiện dự án.
(Theo Dân Trí)
Xếp Lịch sử là môn tự chọn chẳng khác nào xóa sổ
'Tôi
đồng tình với GS Phan Huy Lê rằng xếp Lịch sử là môn tự chọn sẽ hết sức
nguy hiểm, có thể gây hậu quả khôn lường cho cả một thế hệ thanh niên
Việt Nam', độc giả Ngô Di Lân chia sẻ.
Thời gian gần đây có thông tin Lịch sử sẽ không còn là môn bắt buộc
trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào
tạo. Phải nói rằng cắt giảm số môn học bắt buộc là việc làm hết sức tiến
bộ vì sẽ giảm tải cho học sinh, tạo điều kiện cho học sinh đi vào chiều
sâu các môn học yêu thích và tập trung hơn vào sở trường của mình. Tuy
nhiên, cũng như bao người yêu môn Lịch sử khác, tôi cho rằng việc biến
môn Lịch sử trở thành một trong những môn học tự chọn là không hợp lý và
sẽ chẳng khác nào "xoá sổ" môn này.
Đúng là Bộ Giáo dục không nói rằng môn Lịch sử sẽ bị xoá sổ, nhưng nếu
nó trở thành môn tự chọn thì cũng chẳng khác gì bị xoá sổ cả. Tại sao?
Bộ Giáo dục cho rằng đây là môn học sinh có thể bỏ qua vì theo thống kê
của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, trong hơn 1 triệu thí
sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2015, chỉ 153.600 em đăng ký thi
môn Sử. Như vậy tức là kể cả khi môn Lịch sử đang là môn bắt buộc thì
cũng chỉ có khoảng 1/10 em quan tâm tới môn Sử. Vậy không biết nếu chúng
ta cho phép các em bỏ qua môn Sử khi còn học phổ thông thì sẽ còn được
bao nhiêu em đăng ký thi môn Sử trong các kỳ thi THPT quốc gia sắp tới?
Chắc chắn con số sẽ còn giảm sút và đáng thất vọng hơn nhiều so với
hiện tại vì học sinh sẽ càng thiếu động lực để học Sử. Kể cả Bộ Giáo dục
có tích hợp môn Sử vào một bộ môn khác thì vẫn gửi đi một thông điệp
tới các em rằng Sử không quan trọng vì rõ ràng những môn quan trọng như
Toán, Văn đâu có bị ghép chung vào với môn nào khác? Thế nên tôi hoàn
toàn đồng tình với GS Phan Huy Lê và cho rằng đây là một điều hết sức
nguy hiểm, có thể gây hậu quả khôn lường cho cả một thế hệ thanh niên
Việt Nam.
Một phòng chỉ có 5 thí sinh dự thi môn Sử trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. Ảnh: Giang Huy.
Thứ nhất, kiến thức lịch sử vững vàng là nền tảng của lòng tự hào dân
tộc tỉnh táo. Các bạn học giỏi Sử sẽ biết được những thành tựu mà cha
anh ta đạt được trong quá khứ và sẽ hiểu được rằng chúng ta đang ngày
một tiến bộ hơn, cuộc sống bây giờ đã hơn trước kia rất nhiều. Hiểu được
điều đó, các bạn sẽ có lý do chính đáng để cảm thấy tự hào về đất nước
của mình và thấy có động lực để tiếp tục xây dựng và phát triển nó hơn
nữa.
Ngược lại, nếu không am hiểu về lịch sử, có thể các bạn sẽ thấy mọi thứ
rất bi quan, rằng Việt Nam bây giờ thua kém tất cả quốc gia khác và vì
vậy chẳng có lý do gì để đóng góp cho quê hương. Nhưng trong lịch sử mỗi
lần đất nước lâm nguy thì cái đã giúp chúng ta vượt qua được mọi khó
khăn để giành chiến thắng chính là tình yêu đất nước và lòng tự hào dân
tộc bất diệt. Nếu mất đi điều đó, lần tiếp theo đất nước lâm nguy chúng
ta sẽ phải làm sao đây?
Thứ hai, quá khứ, hiện tại và tương lai có mối quan hệ chặt chẽ và mật
thiết với nhau. Các bạn có thể theo dõi thời sự hàng ngày và nắm rất rõ
số người thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố của IS nhưng nếu
không có kiến thức lịch sử làm sao các bạn biết được IS là ai, họ từ đâu
tới và vì sao họ lại là một nhóm khủng bố vũ trang nguy hiểm đến vậy?
Trên thực tế thì mọi sự kiện xảy ra đều có nguyên nhân và đều dẫn đến
một hậu quả nào đó, chứ không "tự nhiên xảy ra". Thế nhưng nếu không có
kiến thức lịch sử thì làm sao chúng ta biết được nguyên nhân mà đối phó?
Đi tìm giải pháp mà không hiểu biết căn nguyên thì chẳng khác gì bác sĩ
kê đơn cho bệnh nhân mà không buồn xem tiền sử bệnh án.
Điều mà chúng ta thật sự cần không phải là cho các em quyền chọn học
môn Sử hay không mà là làm thế nào để khiến các em có hứng thú với giờ
học Lịch sử. Nếu chúng ta vẫn tiếp tục bắt học sinh nhớ từng ngày từng
tháng, từng sự kiện lịch sử, bắt học sinh nhớ xem bao nhiêu máy bay, bao
nhiêu tăng, bao nhiêu lính thiệt mạng trong một trận đánh thì đương
nhiên là học sinh sẽ chẳng bao giờ yêu nổi môn Lịch sử.
Con người không phải cái máy tính và trí óc của các em không phải những
cái ổ cứng mà chúng ta có thể nhập dữ liệu vào như vậy được. Ngược lại
chúng ta phải cho các em được tự do thảo luận trong lớp, cho phép được
nêu quan điểm cá nhân rồi khuyến khích các em tìm hiểu thêm, sử dụng các
nguồn tư liệu ngoài sách giáo khoa bởi chỉ có như vậy mới khuyến khích
được sự hào hứng và thích thú trong lòng mỗi học sinh. Khi học sinh thấy
yêu môn học của mình, tự khắc mọi dữ kiện lớn bé sẽ vào đầu.
Tôi chẳng bao giờ tìm cách học thuộc lòng các con số để đi thi nhưng
vẫn biết rằng Tết Mậu thân là năm 1968 và tổng số lính Mỹ thiệt mạng ở
Việt Nam rơi vào khoảng 58.000, hay lính Mỹ cuối cùng rút ra khỏi Việt
Nam vào tháng 3 năm 1973. Cũng như các bạn, tôi không giỏi đặc biệt gì
nhưng một người yêu thích môn Lịch sử thật sự thì sẽ có động lực để tự
tìm đọc các nguồn tư liệu khác nhau để trau dồi sự hiểu biết, mà đọc
nhiều thì kể cả tiểu tiết, con số cũng sẽ "ngấm" vào đầu. Thế nên thay
vì né tránh vấn đề gốc rễ bằng cách xoá sổ môn Sử, chúng ta hãy dành
thời gian suy nghĩ xem phải làm thế nào để khiến môn Sử thu hút được học
sinh.
Cuối cùng, có một câu châm ngôn nổi tiếng của triết gia George
Santayana mà có lẽ tất cả chúng ta cần ghi nhớ: “Kẻ nào không nhớ quá
khứ chắc chắn sẽ tái phạm lỗi lầm”. Dù dưới bất kỳ hình thức gì đi nữa
thì bỏ đi môn Lịch sử sẽ là một sai lầm to lớn bởi chúng ta sẽ đào tạo
ra một thế hệ công dân không nhớ tới quá khứ và cội nguồn của mình.
Hiện nay, môn Lịch sử với Tiếng Việt - Văn học, Toán đều được coi là
những môn học cơ bản, bắt buộc trong hệ thống giáo dục phổ thông Việt
Nam. Nhưng theo dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, môn
Lịch sử được tích hợp vào các môn khác. Ở lớp 1, 2, 3 là môn "Cuộc sống
quanh ta"; lớp 4, 5 là "Tìm hiểu xã hội", THCS là "Khoa học xã hội" và
THPT là môn "Công dân với Tổ quốc".
Ngô Di Lân
CEO Agribank hé lộ lý do nợ xấu sụt giảm xuống còn 2,41%
Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, Agribank đã đưa tỷ lệ nợ xấu ở mức rất
cao xuống chỉ còn 2,41%, hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Ông Tiết Văn
Thành - Tổng Giám đốc Agribank tiết lộ, ngân hàng này đã ban hành hàng
trăm văn bản để siết chất lượng tín dụng và thực hiện nhiều giải pháp để
xử lý nợ xấu.
20/11/2015 15:54
Ông Tiết Văn Thành, Tổng Giám đốc Ngân hàng Agribank
Xin ông cho biết, đến thời điểm này, tình hình xử lý nợ xấu của Agribank ra sao?
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, NHNN,
Agribank đã chủ động xây dựng đồng bộ các giải pháp, quyết liệt triển
khai các phương án xử lý nợ xấu trong từng năm và Đề án tái cơ cấu
Agribank giai đoạn 2013 - 2015, đảm bảo mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu về
dưới mức 3% trước thời điểm 30/9/2015. Agribank đã hoàn thành mục tiêu
đưa tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ đến thời điểm 31/8/2015 về mức 2,81%, đến
30/9/2015 là 2,53% và đến 31/10/2015 là 2,41%.
Để nợ xấu giảm nhanh như vậy, Agribank có những giải pháp đặc biệt gì không, thưa ông?
Việc xử lý nợ xấu đòi hỏi Agribank phải
áp dụng và kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp như: nâng cao chất lượng tín
dụng, kiểm soát nợ xấu phát sinh; cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách
hàng; nhận tài sản bảo đảm thay thế nghĩa vụ trả nợ; chuyển nợ vay thành
vốn góp; sử dụng dự phòng để xử lý nợ xấu; xử lý, phát mại tài sản bảo
đảm để thu hồi nợ; bán nợ xấu cho các tổ chức khác và Công ty Quản lý
tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).
Đặc biệt, đối với các khoản nợ xấu đã
bán cho VAMC, để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, Agribank đã hỗ trợ cơ
cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi đối với các khoản nợ của khách
hàng có đủ điều kiện, có phương án sản xuất kinh doanh khả thi, hiệu quả
giúp khách hàng vượt qua những khó khăn trong giai đoạn hiện nay và
phục hồi khả năng trả nợ.
Trong quá trình cơ cấu lại nợ, Agribank
luôn quán triệt phải thực hiện đúng tính chất khoản vay theo quy định
của Chính phủ, của NHNN. Song song với việc áp dụng các biện pháp cơ cấu
nợ xấu, Agribank vẫn phải bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh
doanh, kiểm soát dòng tiền của khách hàng, đảm bảo thu hồi vốn vay đối
với các khoản nợ được cơ cấu lại.
Bên cạnh việc nâng cao chất lượng
quản trị, điều hành, củng cố hệ thống kiểm tra kiểm toán nội
bộ, Agribank cũng đã hết sức nỗ lực chỉ đạo các chi nhánh
trong toàn hệ thống tập trung xử lý nợ xấu, tăng cường cán bộ
hỗ trợ các các chi nhánh có tỷ lệ nợ xấu cao. Hàng trăm cán
bộ chủ chốt, có kinh nghiệm về công tác tín dụng của toàn
hệ thống đã được Trụ sở chính trưng tập. Các đoàn công tác do
các thành viên Hội đồng Thành viên, thành viên Ban điều hành
trực tiếp phụ trách được phân công làm việc tại từng chi
nhánh, thực hiện phân tích từng khoản nợ có vấn đề, làm việc
với từng khách hàng để bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ
trợ khách hàng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tạo nguồn thu
trả nợ ngân hàng, quyết định phương án xử lý nợ đảm bảo hài
hòa lợi ích, từ đó động viên khách hàng hợp tác trả nợ vay.
Agribank cũng luôn là ngân hàng tiên phong trong việc chủ động
điều chỉnh giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với
khách hàng , đặc biệt là khách hàng hoạt động trong lĩnh vực
nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ…
Xử lý nợ xấu là quá trình khó
khăn đối với mỗi ngân hàng, với Agribank những khó khăn trong quá trình
này là gì? Agribank có những đề xuất gì trong quá trình xử lý nợ xấu?
Xử lý nợ xấu là một vấn đề rất khó khăn
đối với toàn ngành ngân hàng nói chung và đối với Agribank nói riêng.
Quá trình xử lý nợ cần phải có giải pháp, kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt
chẽ với các cơ quan chức năng. Với thực trạng tài sản bảo đảm phần lớn
là bất động sản,
trong khi thị trường này vẫn còn trầm lắng, nên việc xử lý nợ cần có
thời gian và phải hài hòa lợi ích đối với các bên liên quan.
Hiện nay, mặc dù khuôn khổ pháp lý liên
quan đến xử lý nợ xấu về cơ bản đã đầy đủ, tuy nhiên, trong quá trình
thực hiện vẫn còn nhiều vướng mắc như: vướng mắc trong quá trình xử lý
nợ, xử lý tài sản bảo đảm, trách nhiệm của người đi vay, quyền hạn của
chủ nợ… là nguyên nhân quan trọng dẫn tới việc không xử lý kịp thời được
nợ xấu. Điều này khiến các cơ quan hữu quan gặp nhiều vướng mắc trong
việc xử lý tranh chấp về tài sản bảo đảm; nhiều trường hợp thi hành án
xử lý tài sản bảo đảm kéo dài hàng năm do KH chây ỳ, không hợp tác.
Mặt khác, với tỷ trọng cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm khoảng 75% dư nợ cho vay nền kinh tế,
Agribank thực hiện nhiệm vụ cho vay theo các chương trình của Chính phủ
lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; trong đó có các ưu đãi về các điều
kiện vay vốn (như: điều kiện về tài sản bảo đảm) nhằm hỗ trợ, tạo thuận
lợi cho người nông dân tiếp cận nguồn vốn NH, phát triển kinh tế - xã
hội tại các địa bàn nông thôn. Vì vậy, việc xử lý, thu hồi nợ xấu phát
sinh của các chương trình này cũng gặp nhiều khó khăn.
Vì vậy, Agribank kiến nghị Thống đốc
NHNN trình Chính phủ báo cáo Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số luật để
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế xử lý nợ, tài sản bảo đảm; giao
các Bộ, ngành nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật
trình Chính phủ tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về bán đấu giá, xử lý tài
sản bảo đảm, chính sách thuế, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn
liền với đất, bán đấu giá tài sản, đặc biệt là bất động sản nhằm tạo
điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức tín dụng, VAMC trong xử lý tài
sản bảo đảm, bán đấu giá tài sản bảo đảm để thu hồi nợ, xử lý nợ xấu.
Đồng thời, đề nghị các ban, ngành liên
quan có cơ chế hỗ trợ Agribank trong việc xử lý nợ xấu của các chương
trình cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ.
Trong thời gian tới, Agribank sẽ tiếp tục kiểm soát câu chuyện nợ xấu như thế nào?
Nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát
nợ xấu phát sinh, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu dưới 3% là một trong những nhiệm
vụ trọng tâm của Agribank trong thời gian tới.
Cụ thể, Agribank đã thành lập Tổ chỉ đạo
kiểm soát nợ xấu gồm: Ban lãnh đạo, lãnh đạo bộ phận chuyên môn tại Trụ
sở chính trực tiếp theo dõi tình hình diễn biến nợ xấu toàn hệ thống;
ban hành văn bản chỉ đạo chi nhánh thường xuyên chủ động rà soát, nắm
bắt khả năng trả nợ của KH vay vốn, nhất là các khoản nợ có khả năng
phải chuyển sang nợ xấu trong kỳ, báo cáo phương án xử lý nợ có khả năng
chuyển nợ xấu; chủ động kiểm soát được nợ xấu phát sinh.
Đồng thời, chúng tôi cũng giao kế hoạch
xử lý nợ xấu đến từng chi nhánh, từng cán bộ, gắn quyền lợi của cán bộ
với kết quả xử lý nợ xấu và có biện pháp xử lý đối với những chi nhánh
không quyết liệt, không hoàn thành kế hoạch xử lý nợ.
Hà Tâm
Nguyễn Hoàng hồi tỉnh sau thời gian hôn mê vì mổ não
Nam
diễn viên đã tự thở, nhận ra người thân qua ánh mắt sau 17 ngày nằm điều
trị đặc biệt tại khoa Ngoại cấp cứu bệnh viện 115 TP HCM.
Chị gái diễn viên Nguyễn Hoàng cho hay ngày 18/11 anh đã tự thở được mà
không cần sự hỗ trợ của máy móc. Hai ngày sau khi bác sĩ rút ống thở,
hôm nay 20/11 nam diễn viên đã mở mắt và có biểu hiện nhận biết lời nói
của người thân.
"Gia đình thay phiên nhau hỏi Hoàng có nhận ra người nhà không, Hoàng
khẽ chớp mắt đáp lại. Khi tôi bảo Hoàng cử động cánh tay thì Hoàng có
nhúc nhích năm đầu ngón tay được một chút", chị gái diễn viên cho biết.
Hiện Nguyễn Hoàng nằm tại khoa Ngoại thần kinh sau gần hai tuần được
chăm sóc đặc biệt ở khoa Ngoại cấp cứu. Anh có thể tự uống sữa với sự hỗ
trợ của y tá thay vì truyền dịch như trước kia. Tuy nhiên, nam diễn
viên còn bị động trong việc vệ sinh cá nhân.
"Bác sĩ mổ trực tiếp cho anh Hoàng nói tình trạng sức khỏe có diễn tiến
tốt. Nhiều bệnh nhân mổ não do tai biến phải mất nhiều tuần mới tỉnh
táo và có những cử động tay chân", em trai nam diễn viên nói.
Diễn viên Nguyễn Hoàng khi được rút ống thở. Ảnh: Trần Nam
Gia đình cho biết họ mừng khi Nguyễn Hoàng hồi phục nhanh sau ca mổ
nhưng lo lắng về khả năng vận động của anh sau này. "Không biết mất bao
lâu để Hoàng có thể đi lại bình thường hay sẽ nằm liệt suốt đời", chị
gái diễn viên lo lắng.
Ngoài anh chị em ruột, túc trực thường xuyên bên Nguyễn Hoàng là vợ cùng họ hàng bên ngoại và người bạn thân tên Trung.
Ngày 30/10, diễn viên Nguyễn Hoàng nhập viện cấp cứu do tai biến mạch
máu não. Ban đầu gia đình định không mổ do tình hình xấu. Tuy nhiên,
sang ngày 3/11, sức khỏe của nam diễn viên có tiến triển, vợ anh quyết
định ký giấy mổ não cho chồng, chấp nhận khả năng Nguyễn Hoàng liệt nửa
người nếu ca mổ thành công.
20h ngày 3/11, nam diễn viên được chuyển sang khoa Ngoại cấp cứu sau ca
mổ kéo dài hai tiếng. 12h ngày 4/11, gia đình được bác sĩ thông báo ca
mổ thành công dù Nguyễn Hoàng vẫn hôn mê, không tự thở được mà phải nhờ
sự hỗ trợ của máy móc.
Diễn viên Nguyễn Hoàng sinh năm 1967, quê ở Tân An, Long An. Anh từng
là phóng viên thể thao của báo Long An trước khi theo nghiệp diễn xuất
năm 1991. Anh tham gia đóng cả vai phản diện lẫn chính diện, trong đó
một số vai gây ấn tượng như bác sĩ Tâm (Vũ điệu tử thần), Cử Hùng (Nợ đời), thiếu tá Phước (Trái đắng), công tử Albert Tú (Đất và lửa), đại úy tình báo Nguyễn Mạnh Cường (Bông hồng trà).
Châu Mỹ
Thu hồi tạp chí Heritage có in hình chùa Vàng trên áo dài
VOV.VN - Vietnam Airlines đã quyết định thu hồi tạp chí
Heritage ấn phẩm tháng 11 vì in hình chùa Vàng của Myanmar trên tà áo
dài.
Ấn
phẩm tháng 11 của tạp chí Heritage Fashion, do hãng Hàng không Quốc gia
Việt Nam (Vietnam Airlines) phát hành có trang bìa in hình người mẫu
Hồng Quế, mặc trang phục áo dài của NTK Thái Tuấn. Điều đáng nói là,
trên tà áo dài có in hình ngôi chùa Shwedagon (còn được gọi là chùa
Vàng) của Myanmar.
Sau khi phát hành, một
hành khách người Myanmar đã đăng tải ý kiến phản đối việc in ngôi chùa
tâm linh lên tà áo dài. Theo hành khách này, hình ảnh của ngôi chùa được
in ở dưới phần vạt áo, do một nữ người mẫu mặc là sự xúc phạm tới di
sản tâm linh quan trọng của người Myanmar: “Shwedagon là thánh đường tín
ngưỡng của chúng tôi và các phật tử, là nơi thiêng liêng và có rất
nhiều di tích đã được công nhận. Đừng dùng hình ảnh của chùa Shwedagon
để in trang phục cho phụ nữ”.
Trang bìa tạp chí Heritage Fashion ấn phẩm tháng 11
Vietnam Airlines đã
quyết định thu hồi toàn bộ các ấn phẩm Heritage tháng 11 này và gửi thư
ngỏ xin lỗi tới tất cả các độc giả. Đại diện hãng Hàng không Quốc gia
giải thích rằng, trang bìa số tháng 11 giới thiệu những mẫu thiết kế áo
dài nghệ thuật mang tính văn hóa truyền thống, thể hiện vẻ đẹp mang bản
sắc Châu Á. Hình ảnh chùa tháp trên áo dài truyền thống cũng là cách
giới thiệu đặc trưng tín ngưỡng văn hóa Phật Giáo của các vùng đất Châu
Á.
Tuy nhiên, việc chọn
lựa hình ảnh chùa tháp trên áo dài truyền thống đã làm cho 1 bộ phận độc
giả không hài lòng và có những phản ứng trái chiều không tích cực. Đại
diện Vietnam Airlines cho biết: “Ý thức được sự khác biệt trong văn hoá
thể hiện qua những góp ý này, chúng tôi đã ngay lập tức thu hồi tất cả
ấn bản Heritage Fashion số tháng 11/2015 đồng thời gửi thông điệp ngỏ
xin lỗi tới các độc giả đã quan tâm góp ý.
Chúng tôi sẽ nghiêm túc
rút kinh nghiệm trong việc sử dụng các hình ảnh mang tính biểu tượng
tôn giáo. Xin khẳng định rằng, chúng tôi luôn đặt sự kính ngưỡng và tôn
trọng tất cả thánh tích thờ tự của các tôn giáo cũng như những tín
ngưỡng tâm linh và văn hóa của mỗi quốc gia trên thế giới trong tôn chỉ
hoạt động”.
Chùa Vàng (Ảnh: secondglobe)
Chùa Vàng là một trong
những công trình kiến trúc lớn nhất của Myanmar, tọa lạc trên đỉnh đồi
Singuttara ở Yangon. Toàn bộ ngôi chùa được dát vàng. Trong các tòa nhà
của chùa đều được đặt tượng rực rỡ ánh vàng. Chùa Vàng có tuổi đời 2.500
năm, tương truyền nó ra đời trước khi Đức Phật Thích Ca qua đời. Đây
cũng được coi là ngôi chùa linh thiêng nhất Myanmar và là một kho lưu
trữ di sản kiến trúc, điêu khắc và nghệ thuật tại Myanmar./.
Thanh Thanh/VOV.VN
Hà Nội: Ôtô húc đổ dải phân cách, đâm xe ngược chiều
- Chiếc ôtô mất lái, húc đổ dải phân cách sau đó đâm vào xe taxi đi ngược
chiều, vụ tai nạn khiến cả tuyến phố ùn tắc.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h30' ngày 20/11 trên đường Tây Sơn (Đống Đa,
Hà Nội) đoạn qua cổng trường Đại học Thủy Lợi.
Hiện trường vụ tai nạn.
Lúc đó, chiếc xe hiệu Toyota Yaris mang BKS 30A 382.54 đang lưu thông theo
hướng Ngã Tư Sở - Tây Sơn bất ngờ lao qua dải phân cách trên đường Tây Sơn sang
bên làn đường ngược chiều và đâm vào hông một chiếc xe taxi của hãng Sông Nhuệ
mang BKS 29A 139.00.
Cú đâm mạnh khiến 3 đoạn phân cách cứng bằng hàng rào sắt bị gẫy gập, chiếc
Yaris bị hư hỏng nặng phần đầu, dầu máy chảy lênh láng khắp đường, còn chiếc
taxi bị móp phần hông bên trái.
Lực lượng chức năng đang kiểm tra nồng độ cồn của tài xế xe gây tai nạn.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường,
xử lý khắc phục vết dầu loang, đảm bảo ATGT và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ
tai nạn.
Tài xế xe Yaris được xác định là anh Ngô Quyết Thắng (SN 1981, Ứng Hòa, Hà
Nội), lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành kiểm tra đo nồng độ cồn của anh
Thắng, tuy nhiên kết quả chưa được công bố.
Vụ tai nạn xảy ra khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ nhẹ. Hiện lực lượng
chức năng đa tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. P.Hải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét