MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 36

(ĐC sưu tầm trên NET)

Thảm sát 6 người ở Bình Phước: Làm rõ nhiều nghi vấn

Bé Na thoát chết nhờ lòng trắc ẩn của hung thủ; bé Na là con của ai? Hung thủ từng trộm tiền tỉ, nghiện ma túy? Nhiều cuộc gọi cầu cứu lúc đêm khuya?... đã được thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) - Bộ Công an, trả lời PV Thanh Niên.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến trả lời báo chí Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến trả lời báo chí - Ảnh: Đỗ Trường
Liên quan đến nghi vấn bé Na (18 tháng tuổi) là con ruột của hung thủ Nguyễn Hải Dương và Lê Thị Ánh Linh như một số trang mạng đồn thổi, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến khẳng định bé Na là con của ông Mỹ và bà Ánh Nga. Trong quá trình các nạn nhân bị khống chế, sát hại, bé Na vẫn đang ngủ say trên giường, trong phòng ngủ. Theo thiếu tướng Tiến, sau khi sát hại các nạn nhân, Dương xuống phòng ngủ lấy quần của ông Mỹ thay để che các vết máu, Dương phát hiện bé Na khóc bên cạnh thi thể của bà Ánh Nga. Vì từng quen thân nên khi thấy bé Na khóc, lòng trắc ẩn của Dương nổi lên. Dương ôm bé Na vào lòng, dỗ dành cho bé Na ngủ.


Tàn bạo, dã man hơn Lê Văn Luyện
Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên đề nghị so sánh với vụ Lê Văn Luyện ở Bắc Giang, thượng tướng Lê Quý Vương cho rằng 2 vụ án hoàn toàn khác nhau về động cơ, mục đích, số nạn nhân và số người tham gia... Nhưng vụ án ở Bình Phước có tính chất dã man hơn vụ Lê Văn Luyện. Thượng tướng Vương giải thích: "Luyện với động cơ mục đích là trộm tài sản sau đó giết hại nạn nhân, còn Dương với mục đích trả thù, hận tình nên mức độ độc ác hơn. Cả hành vi của Luyện, Dương đều không thể nói là sát thủ chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp. Ngay cả trong vụ án này (sát hại 6 người ở Bình Phước - PV), Dương và Tiến đều không thể gọi là sát thủ mặc dù cả 2 đều là hung thủ có hành vi giết người tàn bạo, dã man”.

Nhiều cuộc gọi cầu cứu lúc nửa đêm
Cũng theo thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, sau khi Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến khống chế Linh và Như ở trên lầu rồi quay xuống tầng trệt để tra khảo bà Nga. “Lúc này mặc dù 2 tay bị trói, nhưng Linh vẫn lần được chiếc điện thoại, gọi vào số máy của anh Hưng, em bà Nga. Khi anh Hưng nghe điện thoại, cháu Linh đã kêu tiếng “cậu Hưng ơi!”, nhưng do miệng bị bịt băng keo nên anh Hưng nghe không rõ nên tắt điện thoại”, thiếu tướng Tiến nói. Sau đó, anh Hưng đã điện thoại lại cho bà Nga. Lúc này, bà Nga đang bị Dương, Tiến khống chế, đe dọa đến tính mạng nên buộc phải trả lời: “Không có gì đâu, ngủ đi”.
Sau các cuộc gọi điện thoại khiến Dương chợt nhớ đến thời điểm tài xế làm cho Công ty Quốc Anh đến lấy xe đi chở gỗ cao su như thường ngày nên Dương tiếp tục khống chế, đe dọa buộc bà Nga gọi điện thoại thông báo cho các tài xế không phải đến lấy xe đi chở gỗ như thường lệ (khoảng 4 giờ sáng), mà chuyển sang lúc 7 giờ.
Cả 2 hung thủ đều chưa có tiền án
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến khẳng định rằng cả Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến là bạn thân của nhau, đều chưa có tiền án, tiền sự, đều không nghiện ma túy, không phải là ăn chơi đua đòi mà thậm chí còn được gọi là hiền lành. Cả hai đều đã học hết lớp 12, trước khi gây án chỉ uống chút ít rượu và ở tuổi 24 thì không phải là trẻ. “Khi thực hiện hành vi sát hại các nạn nhân, Dương và Tiến đều bình thường, không bị kích động”, thiếu tướng Tiến cho biết.
Liên quan đến việc bắt Dương, thiếu tướng Tiến cho biết ngay từ ngày 7.7, Ban chuyên án đã đặt nghi vấn đối với Dương. Qua khám nghiệm hiện trường, các điều tra viên đã thu thập rất nhiều chứng cứ, dấu vết, vết máu và kể cả dấu vết để xác định ADN. Ngày 8.7, Ban chuyên án đã mời Dương lên làm việc. Dương không khai nhận hành vi của mình mà tỏ ra đau buồn để che giấu hành vi phạm tội. Đến ngày 9.7, Ban chuyên án cho Dương về thì Dương quanh quẩn ở đám tang. Đến sáng 10.7, Dương được triệu tập đến Công an H.Chơn Thành. Lúc này, Ban chuyên án đưa ra rất nhiều chứng cứ Dương mới nhận tội và khai ra Vũ Văn Tiến và chỗ ở, đồng thời bắt giữ Dương.

Video: Thượng tướng Lê Quý Vương trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến vụ án thảm sát 6 người ở Bình Phước
Từ lời khai của Dương, trong sáng 10.7, Ban chuyên án đã cử cảnh sát hình sự mật phục quanh khu nhà trọ của Vũ Văn Tiến ở khu vực xã Nhị Bình (H.Hóc Môn). Đến 15 giờ ngày 10.7, cảnh sát hình sự đã ập vào khống chế bắt giữ Tiến tại nhà trọ. Sau đó đưa đi thu thập các hung khí, tang vật của vụ án được Tiến giấu ở bên ngoài.
Có nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cũng cho biết các dấu tay trên tường rào không phải của Dương, Tiến, có thể đã có từ trước đó. Riêng vào thời điểm khoảng 4 giờ sáng ngày 7.7 cũng có 2 người đi xe máy xuất hiện trước cổng nhà ông Mỹ, nhưng 2 người này không liên quan đến vụ án. Với trường hợp camera của Công ty Quốc Anh bị hỏng, bảo vệ công ty bị cho nghỉ trước trước thời điểm xảy ra án mạng... thì đây là những sự trùng hợp ngẫu nhiên, nằm ngoài dự định của hung thủ và không có sự phá hoại của hung thủ hay sự giúp sức.
Video: Lời khai ban đầu của nghi can Vũ Văn Tiến
Vì sao Dư Minh Vỹ lại đồng ý làm “nội gián” giúp sức cho Dương và những người khác trong gia đình ông Mỹ có liên quan đến vụ án hay không, thiếu tướng Tiến khẳng định: “Những người trong gia đình ông Mỹ, bà Nga đều không liên quan đến vụ án, ngoại trừ Vỹ là người cần tiền để chơi game và bị Dương dụ dỗ nên không ý thức, mất cảnh giác”.
Không có người thứ 3
Người dân đưa tiễn 6 nạn nhân trong vụ thảm sát ở Bình Phước
Cũng tại cuộc họp báo, thượng tướng Lê Quý Vương khẳng định các chứng cứ thu thập tại hiện trường, tang vật thu giữ từ các nghi phạm hoàn toàn trùng khớp với lời khai của Dương và Tiến. Thượng tướng Vương cũng khẳng định vụ án chỉ có 2 hung thủ, không có người thứ 3 tham gia. Vụ án đã có đủ căn cứ để khởi tố Dương và Tiến về hành vi giết người và cướp tài sản và bắt tạm giam ngay lập tức. Vụ án được chuyển sang giai đoạn tố tụng, giao cho cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Phước thụ lý.
Đỗ Trường - Tiểu Thiên

Tìm được chủ nhân của phần chân phát hiện ở bãi rác

Phần chân này được xác định của một người bị tai nạn giao thông đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An

Sáng 12/7, thượng tá Trịnh Thanh Long, Phó trưởng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết đã xác định được người có phần chân phát hiện ở bãi rác xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương.
tim duoc chu nhan cua phan chan phat hien o bai rac hinh 0
Bãi rác nơi chị Hương phát hiện chiếc chân người
Theo thượng tá Long, sáng 12/7, ông Trần Đình Cường, bệnh nhân trú tại huyện Tân Kỳ (Nghệ An) bị tai nạn giao thông đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An, đã tới xã Hòa Sơn làm thủ tục nhận lại phần chân này.
Ông Cường cho biết, gần một tuần trước ông bị tai nạn giao thông sau đó được người thân đưa vào Bệnh viện đa khoa Nghệ An để chữa trị. Vì vết thương nặng nên một phần chân trái của ông Cường phải cắt bỏ. Phần cắt bỏ này được người thân gửi xe khách từ Vinh về nhà ở huyện Tân Kỳ nhưng đi dọc đường thì nhà xe đánh rơi lúc nào không biết.
Như tin đã đưa, chiều 10/7, chị Nguyễn Thị Hương (trú xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đi nhặt phế liệu tại bãi rác thuộc xóm Cầu Khuôn (xã Hòa Sơn) và phát hiện một túi ni lông màu vàng. Sau đó, chị Hương gọi anh Thái Văn Ngọ (người xã Hòa Sơn) lại mở ra xem thì phát hiện một chân người bị cắt đứt ngang đùi. Đến sáng 11/7, anh Ngọ trình báo sự việc lên chính quyền địa phương./.
Theo Phạm Đức/Thanh niên

Vụ hỗn chiến kinh hoàng ở TP HCM: Nạn nhân thứ 2 đã tử vong

VOV.VN -Các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang điều tra truy xét những đối tượng trong 2 băng nhóm tham gia ẩu đả

Đến 9h sáng nay 12/7, nạn nhân thứ 2 trong vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên trên địa bàn giáp ranh các quận 6, 8, Bình Tân (TPHCM) đã tử vong tại bệnh viện.
vu hon chien kinh hoang o tp hcm: nan nhan thu 2 da tu vong hinh 0
Phong tỏa hiện trường vụ hỗn chiến để phục vụ công tác điều tra
Hiện các đơn vị nghiệp vụ công an TPHCM vẫn đang phối hợp với công an các quận 6, 8, Bình Tân điều tra truy xét những đối tượng trong 2 băng nhóm tham gia ẩu đả.
vu hon chien kinh hoang o tp hcm: nan nhan thu 2 da tu vong hinh 1
Hung khí bỏ lại hiện trường
Như tin đã đưa, vụ việc xảy ra trên đường An Dương Vương đoạn gần cầu Mỹ Thuận, phường An Lạc, quận Bình Tân. 2 nhóm thanh niên khoảng 15 người cầm theo hung khí gây gộc, dao mã tấu rượt đuổi hò hét. Ngay sau đó, 2 nhóm thanh niên lao vào chém nhau loạn xạ. Ít phút sau đó, một nhóm thanh niên bỏ chạy nhưng tiếp tục bị nhóm kia rượt đuổi truy sát khi chạy về hướng đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8. Một thanh niên (chưa rõ danh tính) đã bị tử vong nằm trước ngôi nhà số 76 đường An Dương Vương phường 16, quận 8 với nhiều thương tích.
Một thanh niên khác, tham gia cuộc hỗn chiến đã được cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Tuy nhiên, nam thanh niên này cũng đã tử vong ngay vào sáng cùng ngày do vết thương quá nặng. 
vu hon chien kinh hoang o tp hcm: nan nhan thu 2 da tu vong hinh 2
Chiếc xe máy bỏ lại hiện trường từ cuộc hỗn chiến
Đến 9h sáng nay, hiện trường cuộc hỗn chiến trên đoạn đường An Dương Vương dài hơn 300 m vẫn được Công an quận Bình Tân, quận 6, quận 8 phong tỏa để phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) tiến hành điều tra xử lý vụ việc./.
Vinh Quang/VOV-TPHCM


Một người chết do lưỡi cưa sắt gãy văng trúng cổ

Bích như |
Một người chết do lưỡi cưa sắt gãy văng trúng cổ

Trong lúc dùng cưa sắt sửa chữa máy cày, bất ngờ lưỡi cưa gãy văng trúng cổ, làm đứt cuống họng khiến một nông dân tử vong.

Ngày 10/7, tin từ Công an thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong.
Theo đó, khoảng 7h30 ngày 9/7, tại ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, ông Phạm Văn Ráng (50 tuổi) trong lúc dùng máy cưa sắt (loại cầm tay) sửa máy cày, bất ngờ lưỡi cưa bị gãy, văng trúng vào cổ làm đứt cuống họng.
Ngay sau đó, nạn nhân được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu rồi chuyển tiếp lên TP HCM, nhưng đã tử vong trên đường đi.
Hơn 10 năm trước, vợ ông Ráng tử vong do tai nạn giao thông.
theo Người lao động

Hái rau bên đường ray, một phụ nữ bị tàu cuốn chết thảm

VOV.VN -Do đứng quá gần đoàn tàu, bà Hòe bị hút vào thân tàu, sau đó bị hất văng ra xa khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đến gần 9h00 sáng nay (12/7), hiện trường vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiệm trọng đoạn qua phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, Tp.HCM) mới được giải quyết xong. Bước đầu, nạn nhân tử vong là bà Phạm Thị Hòe (59 tuổi, quê Hải Dương).
hai rau ben duong ray, mot phu nu bi tau cuon chet tham hinh 0
Vị trí nơi xảy ra vụ tai nạn
Trước đó, vào khoảng 6h00 sáng cùng ngày, bà Hòe đang hái rau muống bên cạnh đường ray đoạn gần km 1715+700 (cách cầu Gò Dưa 200m, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức).
Lúc này, đoàn tàu SE1 (chạy tuyến Sài Gòn – Hà Nội) lao tới. Do đứng quá gần, bà Hòe bị hút vào thân tàu, sau đó bị hất văng ra xa khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
hai rau ben duong ray, mot phu nu bi tau cuon chet tham hinh 1
Nhiều người dân đã không khỏi xót xa khi chứng kiến vụ việc
Ngay sau đó, đoàn tàu dừng lại để nhân viên đường sắt cùng phối hợp với lực lượng chức năng ghi nhận vụ việc rồi tiếp tục hành trình./.
Hoàng Cơ/ VOVGT Quốc Gia


Trung Quốc di tản cả triệu người vì bão

12/07/2015 08:19 GMT+7
    TT - Những cơn gió mạnh lên đến 109 km/h xuất phát từ siêu bão Chan-hom đang bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực bờ biển của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào trưa 11-7.
    Sóng cao do ảnh hưởng từ bão Chan-hom đe dọa khu nhà ở tại Wenling, tỉnh Chiết Giang ngày 10-7 - Ảnh: Reuters
    Sóng cao do ảnh hưởng từ bão Chan-hom đe dọa khu nhà ở tại Wenling, tỉnh Chiết Giang ngày 10-7 - Ảnh: Reuters
    Sáng qua, Chính phủ Trung Quốc cho sơ tán hơn 865.000 người ở miền đông đất nước do siêu bão Chan-hom đang hướng vào Thượng Hải sau khi càn quét qua chuỗi đảo Okinawa của Nhật và Đài Loan.
    Tân Hoa xã đưa tin tổng cộng 28.764 tàu thuyền đánh cá đã cập cảng thuộc tỉnh Chiết Giang từ 22g đêm 10-7 để tránh bão, trong khi nhiều thành phố thuộc tỉnh hứng nhiều trận mưa to và gió lớn. Đài Loan cũng bị ảnh hưởng bởi bão Chan-hom khi có nhiều trận mưa to kèm gió mạnh.
    AFP dẫn thông tin từ Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC) cho biết siêu bão Chan-hom có thể là cơn bão mạnh nhất tấn công tỉnh Chiết Giang phía nam Thượng Hải kể từ năm 1949.
    Cơn bão cũng đã khiến 5 người thiệt mạng tại Philippines hồi đầu tuần và làm bị thương hơn 20 người tại Nhật hôm 10-7 khi gió mạnh làm bật gốc cây và làm hư hại các tòa nhà. Bốn người cũng bị thương khi bão quét qua Đài Loan.
    Cơn bão làm gián đoạn giao thông và các tuyến đường hàng hải giữa Đài Loan và tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Khoảng 100 chuyến bay và một số xe buýt cùng dịch vụ tàu thuyền bị hoãn hoặc 
hủy trong ngày 10-7.
    NMC dự kiến đường đi của siêu bão quét qua Chiết Giang, phía đông thủ đô tài chính của Thượng Hải và Giang Tô vào trưa nay 
(12-7) với sức gió lên đến 210 km/h. Mưa gió lớn sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh An Huy và Phúc Kiến ở lân cận.
    Người dân tại các trại cá ven biển tỉnh Phúc Kiến ở phía nam Trấn Giang cũng sơ tán vào sáng 10-7 khi NMC ban hành cảnh báo đỏ - mức cao nhất 
cho các siêu bão.
    Siêu bão Chan-hom là cơn bão nhiệt đới thứ hai đổ bộ vào Trung Quốc trong hai ngày sau khi cơn bão nhiệt đới Linfa càn quét phía nam tỉnh Quảng Đông.
    Trong khi đó cơn bão Nangka bắt đầu mạnh lên trên Thái Bình Dương trong ngày 11-7 và dự kiến đi về hướng tây bắc đến quần đảo Ryukyu của Nhật trong vài ngày tới. Cơ quan Khí tượng Nhật dự đoán cơn bão này sẽ rất mạnh.
    ANH THƯ

    Thủ tướng Serbia bị dân ném đá trúng mặt

    Trong lễ tưởng niệm vụ thảm sát Srebrenica tại Bosnia vào năm 1995 diễn ra vào hôm thứ Bảy vừa qua, Thủ tướng Serbia ông Aleksandar Vucic đã bị một đám đông kích động đuổi đánh, ném đá và chai nước vào trúng người. (video dưới).
    Hàng ngàn người đã tập trung tại Bosnia-Herzegovina để bày tỏ lòng thương tiếc cũng như tưởng nhớ đến hơn 7.000 nạn nhân Hồi giáo bị thảm sát bởi quân đội Bosnia Serb 20 năm trước. Giống như nhiều vị chính trị gia khác, Thủ tướng Serbia ông Vucic cũng muốn đến tham dự để bày tỏ thiện chí tại nghĩa trang Srebrenica, nơi hơn 100 thi thể mới được làm lễ chôn cất cùng với khoảng 6.000 nạn nhân khác.

    Khi ông tiến vào nghĩa trang, một nhóm người đã chửi bới, bày tỏ thái độ phản đối sự hiện diện của quan chức chính trị đến từ đất nước chỉ đạo vụ thảm sát. Thậm chí, căng thẳng lên tới đỉnh điểm khi đám người ném đá và chai nước vào người ông. Ngay lập tức ông Vucic được đội vệ sĩ nhanh chóng đưa rời khỏi nghĩa trang.

    Quay trở về thủ đô Belgrade, ông Vucic trả lời phỏng vấn rằng một viên đá đã ném trúng vào mồm song hiện tình trạng sức khỏe của ông vẫn ổn. Ông e ngại bày tỏ: “Tôi chỉ lấy làm tiếc có một số người không chịu chấp nhận thành ý của tôi. Tôi chỉ muốn gây dựng lại tình hữu nghị giữa người Serbia và Bosnia”.

    Chính phủ Belgrade đã đệ trình một văn bản ngoại giao yêu cầu điều tra chính thức về vụ việc Thủ tướng nước này bị tấn công trong lễ tưởng niệm. Trong văn bản nêu rõ “Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic có mặt chứng tỏ ông sẵn sàng cúi đầu tạ tội trước các nạn nhân cũng như gia đình họ để cải thiện mối quan hệ với người Bosnia. Chúng tôi hi vọng giới chức vùng Bosnia và Herzegovina sẽ công khai điều tra và xử phạt những kẻ cố ý ám sát ngài Thủ tướng”.

    Hồng Hạnh (theo CNN/RT)

    Công an trộm bình ăcquy xe bị tạm giữ

    12/07/2015 14:54 GMT+7
      TTO - Một số người dân tố cáo xe máy của họ vi phạm giao thông bị tạm giữ tại công an huyện Hòn Đất (Kiên Giang), sau khi lấy về thì phát hiện mất bình ăcquy, trong đó nhiều xe thuộc loại đắt tiền.
      Ngày 12-7, đại tá Bùi Kim Đĩnh - Trưởng Công an huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang) - cho biết đơn vị này đang tiến hành xử lý kỷ luật ít nhất một sĩ quan công an cấp hàm thượng úy vi phạm quy định bảo quản tang vật, tài sản vi phạm.
      Trước đó, một số người dân địa phương đã có đơn tố cáo việc xe máy của họ vi phạm giao thông bị tạm giữ tại công an huyện Hòn Đất, sau khi lấy về thì phát hiện mất cắp bình ắc quy, trong đó nhiều xe thuộc loại đắt tiền.
      Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, toàn bộ 154 cái bình ắcquy bị gỡ trộm đều được bán cho 1 cơ sở thu mua phế liệu ở thị trấn Hòn Đất, đến nay công an huyện mới thu hồi được 50 cái.
      “Hiện mới chỉ họp lấy ý kiến xử lý ở cấp đội, cho nên thông tin đăng tải trên báo khẳng định chúng tôi chỉ khiển trách nhẹ nhàng là chưa đúng. Theo quy định còn phải báo cáo xin ý kiến lãnh đạo công an tỉnh rồi mới có quyết định cuối cùng” - đại tá Đĩnh nói.
      K.NAM

      Các Uỷ viên Bộ Chính trị được phân nhà ở công vụ rộng 500m2

      Theo quy định mới ban hành của Thủ tướng, các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư được phân biệt thự loại A có diện tích đất từ 450 - 500 m2.

      Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn nhà ở công vụ bao gồm: Tiêu chuẩn diện tích sử dụng và định mức trang bị nội thất nhà ở công vụ. Theo đó, các biệt thự loại A có diện tích đất từ 450 - 500 m2, diện tích sử dụng là 300 – 350 m2 được bố trí cho các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
      Biệt thự loại B với diện tích đất tối đa 350 - 400 m2, diện tích sử dụng từ 250 - 300 m2 được bố trí cho các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên (trừ chức danh Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư). 
      Nhà công vụ là căn hộ chung cư loại 1 tại khu vực đô thị, có diện tích sử dụng 140 – 160 m2, được bố trí cho các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên đến dưới 10,4.
      Tương tự, căn hộ chung cư loại 2 có diện tích sử dụng từ 100 – 115 m2được bố trí cho các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,3 trở lên; Trung tướng, Thiếu tướng trong các lực lượng vũ trang; nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và các chức danh tương đương.
      Nhà công vụ là căn hộ chung cư loại 3 tại khu vực đô thị hoặc căn nhà loại 1 tại khu vực nông thôn có diện tích sử dụng từ 80 – 90 m2 được bố trí cho các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến dưới 1,3; chuyên viên cao cấp (A3); giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế có chức danh tương đương đến công tác tại khu vực nông thôn xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo; Đại tá, Thượng tá, Trung tá trong các lực lượng vũ trang; nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và các chức danh tương đương.
      Các căn hộ chung cư loại 4 tại khu vực đô thị có diện tích sử dụng 60 – 70 m2 hoặc căn nhà loại 2 tại khu vực nông thôn có diện tích sử dụng 55-65 m2 sẽ được bố trí cho các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,2 đến dưới 0,7; chuyên viên chính (A2); giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế có chức danh tương đương đến công tác tại khu vực nông thôn xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo; Thiếu tá, Đại uý trong các lực lượng vũ trang.
      Các căn hộ chung cư loại 5 có diện tích sử dụng từ 25 – 45 m2 tại khu vực đô thị hoặc căn nhà loại 3 tại khu vực nông thôn có diện tích sử dụng 40 - 45 m2 được bố trí cho các chức danh chuyên viên (A0, A1) hoặc chức danh tương đương; Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế có chức danh tương đương đến công tác tại khu vực nông thôn xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo; sĩ quan từ Thiếu úy đến Thượng úy trong các lực lượng vũ trang, quân nhân chuyên nghiệp.
      Căn nhà loại 4 tại khu vực nông thôn có diện tích sử dụng 25 - 35 m2 được bố trí cho các chức danh công chức loại B, C, quân nhân chuyên nghiệp; giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế có chức danh tương đương đến công tác tại khu vực nông thôn xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo.
      Ngoài ra, Quyết định còn quy định tiêu chuẩn trang bị nội thất nhà ở công vụ. Theo đó, mức kinh phí trang bị nội thất cơ bản cho biệt thự, căn hộ chung cư tại khu vực đô thị là từ 120-250 triệu đồng, với căn nhà ở khu vực nông thôn từ 75-120 triệu đồng./.
      Theo Chinhphu.vn 

      Khởi công dự án sinh thái 19.000 tỷ đồng tại đảo Vũ Yên 

      12/07/2015 11:59 GMT+7
        TTO - Sáng nay 12-7, UBND TP.Hải Phòng cùng Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công xây dựng dự án khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái tại đảo Vũ Yên (quận Hải An và huyện Thủy Nguyên).
        Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo TP.Hải Phòng và các bộ, ngành bấm nút khởi công dự án - Ảnh: Đ.Bình
        Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo TP.Hải Phòng và các bộ, ngành bấm nút khởi công dự án - Ảnh: Đ.Bình
        Phát biểu trước khi bấm nút phát lệnh khởi công, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định đây là một dự án lớn, rất quan trọng đối với Hải Phòng, khi hoàn thành (năm 2020) sẽ là điểm nhấn phát triển du lịch, dịch vụ, thu hút du khách, tạo nhiều việc làm cho địa phương.
        Phó Thủ tướng cho rằng một dự án lớn, nhiều hạng mục, với mức đầu tư 19.000 tỷ đồng mà Hải Phòng và các đơn vị liên quan chỉ mất 6 tháng chuẩn bị thể hiện sự quan tâm và quyết tâm của thành phố cùng các nhà đầu tư. Phó Thủ tướng yêu cầu dự án cần triển khai đúng tiến độ, và đảm bảo chất lượng cao nhất.
        Dự án khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có tổng diện tích 870 ha, nằm trên toàn bộ đảo Vũ Yên (đảo nằm ở vị trí độc đáo, giao điểm của ba dòng sông Cấm-Ruột Lợn và Bạch Đằng).
        Theo ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup dự án này được quy hoạch hoàn toàn theo mô hình đô thị du lịch sinh thái, gồm các hạng mục: sân gofl 36 lỗ tiêu chuẩn quốc tế; các biệt thự sinh thái; khu vui chơi giải trí phức hợp (khu mua sắm, ẩm thực, thủy cung, công viên nước…); công viên sinh thái và hệ thống cáp treo dài 1,5 km nối đảo với đất liền.
        Dự án được đầu tư xây dựng với mức 19.000 tỷ đồng, và dự kiến hoàn thành vào năm 2020.
        Đ.BÌNH

        Nhận xét

        Bài đăng phổ biến từ blog này

        NHÂN TÍNH 37

        BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

        ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32