MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 38
(ĐC sưu tầm trên NET)
Trong đó, có 2 người rơi trên cầu xuống dưới với độ cao khoảng 40m.
Theo ghi nhận ban đầu, xe ô tô biển số Đà Nẵng chạy hướng từ Q.Sơn Trà qua Q. Hải Châu tông trực diện vào hai xe, một xe nằm dưới gầm ô tô.
Vụ tai nạn khiến 3 người chết, trong đó 2 người rơi xuống cầu chết ngay tại chỗ.
Công an TP Đà Nẵng đang phong tỏa hiện trường, chặn xe ở hai đầu cầu.
Đến 18 giờ, công an đã thực hiện khám nghiệm
hiện trường và bước đầu xác định được danh tính các nạn nhân. Ba người
chết là Đinh Công Tráng (57 tuổi, trú tại phường Xuân Hà, quận Thanh
Khê, Đà Nẵng), bà Trịnh Thị Thái (54 tuổi, trú tại phường Xuân Hà), bà
Lê Thị Vân Khánh (34 tuổi, trú tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà),
riêng cháu Trần Trọng Minh (9 tuổi, trú tại quận Sơn Trà) bị thương hiện
đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Theo công an tài xế ô tô gây
ra tai nạn là Đinh Thế Hiệp (38 tuổi, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng
Bình), hiện đang bị công an tạm giữ.
Theo nguồn tin Tuổi Trẻ, ông Đinh Thế Hiệp (38 tuổi) là trung tá quân đội hiện đang công tác tại Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân đóng tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.
Hiện công an đang kiểm tra nồng độ cồn của ông Hiệp và sẽ bàn giao cho phía quân đội điều tra, làm rõ.
Điều đáng nói là trước đó 4 năm cũng tại vị trí trên một ô tô cũng tự gây tại nạn, xe lao xuống cầu làm 2 người chết.
PHAN THÀNH - HỮU KHÁ
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nhiệt Băng
Tại hiện trường, 3 người gồm 2 phụ nữ và 1 bé trai rơi từ độ cao hơn 10m từ trên cầu xuống chân cầu, trong đó một người tử vong tại chỗ. Trên cầu, hai xe máy bị đâm nát, một người đàn ông cũng tử vong tại chỗ, chiếc ôtô cũng quay đầu đâm vào lan can cầu.
Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, một phụ nữ điều khiển xe máy chở theo 3 người và hai vợ chồng khác ở phường Thuận Phước điều khiển xe máy qua quận Sơn Trà bán cà phê dạo.
Hàng trăm người dân tập trung dưới chân cầu Thuận Phước xem vụ tai nạn. Trên cầu, PV bị lực lượng công an cản trở, không tiếp cận được hiện trường để nắm thông tin.
Trao đổi với PV Lao Động vào tối 13.7, thượng tá Lê Ngọc - Trưởng phòng CSGT TP Đà Nẵng - cho biết, công an quận Hải Châu đang tạm giữ tài xế Đinh Thế Hiệp (trú huyện Bố Trạch, Quảng Bình, lái xe ô tô 7 chỗ BKS 42X-2047) tại trụ sở công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu) để lấy lời khai, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Thượng tá Ngọc xác nhận, vào lúc 17h ngày 13.7, tài xế Hiệp điều khiển ô tô 7 chỗ đi trên cầu Thuận Phước (hướng Sơn Trà - Hải Châu), khi đổ dốc gần hết cầu Thuận Phước thì đâm vào hai xe máy BKS 43K5-2498 và 43E1-07719 đi chiều ngược lại.
Thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy chết ngay trên cầu, vợ đi cùng là bà Thái (khoảng 50 tuổi) bị hất văng xuống từ độ cao 40m trên mặt cầu xuống chân cầu tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy còn lại do chị Vân Khánh (trú quận Sơn Trà) chở 2 con là Trần Trọng Minh (10 tuổi) và cháu Trần Khánh Linh (chưa rõ tuổi) cũng bị hất bay xuống chân cầu. Chị Khánh tử vong tại chỗ, bé Minh nguy kịch, riêng cháu Linh thoát chết do có thành cầu chắn lại.
Một số nhân chứng vụ tai nạn cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc ô tô 7 chỗ chạy với tốc độ khá nhanh. "Tôi nghe tiếng phanh két két, nhìn thì thấy chiếc xe chạy rất nhanh, hình như bị mất thắng từ giữa cầu lao xuống, hất bay ngửa luôn cả 3 người rơi xuống đất”- một công nhân Công ty cây xanh chứng kiến sự việc kể lại.
Được biết, vào thời điểm trên, hai vợ chồng bà Thái đang qua Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà) bán cà phê dạo thì gặp nạn. Còn 3 mẹ con chị Khánh đang đi từ nhà ngoại ở quận Hải Châu về nhà ở quận Sơn Trà.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được xác minh,làm rõ.
Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật....
Giới chức Mỹ cũng cho rằng mối quan hệ giữa hai nước được xây dựng như một đối tác về kinh tế, với việc thúc đẩy hoàn tất TPP, nhưng thực ra ý nghĩa của hiệp định lớn hơn nhiều. Matt Salmon, Chủ tịch Tiểu ban châu Á - Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ trong chuyến thăm hồi tháng 5, nói rằng việc Việt Nam tham gia cùng Mỹ và 10 nước khác sẽ giúp tiếng nói của Việt Nam về vấn đề Biển Đông được khuếch đại hơn nhiều lần.
"TPP không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà sẽ còn có ý nghĩa về mặt địa chính trị. Như chúng ta biết hiện nay đang có những mối quan ngại về Biển Đông, quan hệ trong TPP cũng quan trọng không chỉ với Việt Nam mà với tất cả các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Mỹ", ông Salmon nói.
Rừng phòng hộ tại xã Trúc Lâm (Tĩnh Gia) bị cháy lúc 11h ngày 29.5. Ảnh: X.H
Đại sứ Phạm Bình Đàm làm việc với đại diện người lao động tại Cty EGSS ngày 2.7.2015 (Ảnh: ĐSQVN tại UAE cung cấp).
Hiện trường vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Hồ Nam năm ngoái.
Bác toàn gọi nhầm cháu là "cái Hoa"... vì trông cháu giống mẹ! Cháu được nghe bác kể biết bao chuyện thú vị, tiếu lâm, hài hước và cả nỗi đau đời... Cháu được bác dạy cho cách cảm thụ những điều tốt đẹp của nghệ thuật, của văn hóa truyền thống... Nhớ nhất là một đêm khuya đi bộ mỏi chân ở suốt dọc con đường bao xung quanh sân vận động thị xã Hải Dương, hai bác cháu cùng đi dự Hội thảo về tác gia Nguyễn Đình Nghị và vấn đề chèo cải lương...
Chỉ vì một khẩu hiệu sơn đỏ trên tường bao sân vận động: "Mỗi người hãy phấn đấu để trở thành người tốt hơn", thế mà hai bác cháu nói suốt cả tuần. Mỗi khi cháu nghĩ đến những điều tốt đẹp mình đã cố gắng làm được, cháu luôn thấy có một phần lời tâm sự, chia sẻ chân tình của bác từ câu chuyện năm ấy!
Điều cháu buồn nhất lúc này là vì giấc mơ nhiều linh cảm về bác đã đến với cháu mà cháu không giải mã được nó... Mới chỉ khoảng một tuần thôi ạ! Bác Đình Quang ơi, mỗi người cố gắng trở thành người tốt hơn thì xã hội này, cuộc đời này sẽ tốt dần lên... bác hãy an lòng nhé!”, nhà thơ Huyền Thư chia sẻ.
Trên trang cá nhân, con gái NSND Đình Quang, BTV, MC Mỹ Linh đã đổi hình đại diện sang toàn màu đen.
Không dấu được sự đau buồn, Mỹ Linh viết những dòng chia sẻ khiến nhiều người xúc động: "Thương bố nhất là vì không bao giờ yêu cầu gì ở con cái.
Mời đi chơi cũng nói mãi mới đi, mua gì biếu cũng chỉ là thứ nhỏ nhỏ xinh xinh... Đừng hỏi xem con có mệt không, cũng đừng nói "con giúp bố nhé, phiền con quá". Dứt khoát mình sẽ về Hà Nội bố ạ".
Theo Báo Xây dựng
Theo
AP, khoảng 20 tay súng của nhóm cực hữu đã tổ chức cuộc họp với người
dân địa phương tại một quán cà phê ở Mukachevo, sau đó xuất hiện tiếng
súng nổ. Còn theo truyền thông Ukraine, đụng độ đã xảy ra tại cơ sở thể
thao thuộc quản lý của một thành viên quốc hội.
Khi cảnh sát xuất hiện tại khu vực, các tay súng đã tấn công lại bằng súng Kalashnikov và nhiều vũ khí khác. Tuy nhiên phe cực hữu lại khẳng định rằng thành viên của họ không khiêu khích bạo lực mà đó là lỗi của cảnh sát, những người họ cho rằng có thông đồng với chính trị gia tham nhũng tại khu vực.
Vào ngày 11/7, phe cựu hữu thông báo 2 tay súng của họ đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong một cuộc đấu súng.
Trong khi đó quan chức Ukraine cho biết đã có 1 người dân thiệt mạng và 10 người khác bị thương, trong đó có 6 sĩ quan cảnh sát. Hiện tại người dân sống trong khu vực đã được sơ tán khi thương thuyết giữa chính phủ và phe cựu hữu đều thất bại.
Kênh truyền hình 112 của Ukraine dẫn lời phát ngôn viên phe cực hữu Andrey Sharaskin cho biết các chiến binh của lực lượng này đã rời vị trí ở Donetsk (nơi họ cùng với quân đội chính phủ chống lại lực lượng đòi ly khai) và quay trở về căn cứ với “hơn 10.000 thành viên đã được cơ động khắp Ukraine” do căng thẳng với chính quyền Kiev.
Bên cạnh đó, tại cuộc họp báo ở Kiev, một phát ngôn viên khác của phe cựu hữu Artem Skoropadsky khẳng định lãnh đạo của tổ chức này Dmitry Yarosh chưa ra lệnh cho các chiến binh hạ vũ khí.
Ông Skoropadsky cũng nhấn mạnh rằng ngoài lực lượng đang chiến đấu tại đông Ukraine, nhóm này còn xuất hiện tại Lvov, Krivoy Rog… và nhiều nơi khác. Người phát ngôn này cũng thẳng thừng nói nếu chính phủ không “lắng nghe” thì nhóm này sẽ phải “giao tiếp bằng phương pháp khác”.
Ông này còn cho biết đối với phe cực hữu thì không có gì thay đổi giữa thời kỳ ông Poroshenko lãnh đạo và cựu Tổng thống Viktor Yanukovich cầm quyền.
Chính phủ Ukraine đã gọi vụ việc xảy ra hôm 11/7 là một “hành động khủng bố", trong khi Ngoại trưởng Ukraine lo ngại rằng đụng độ xảy ra tại khu vực chỉ cách biên giới với các nước EU 70km có thể gây ảnh hưởng tới du lịch tại đây.
Theo Hà Linh/AP/RT/baotintuc.vn
Nhân viên MMEA đã đến hiện trường lúc 22 giờ 30 và phát hiện 3 thi thể nam được đắp chăn trên boong tàu cùng 2 người khác trong tình trạng tổn thương. Tất cả nạn nhân được đưa lên cảng Pengerang và vào Bệnh viện Kota Tinggi, theo Bernama.
Truyền thông Malaysia khẳng định các thuyền viên gặp nạn do hít phải khí độc. Trang tin The Sunday Daily tối qua dẫn lời một quan chức MMEA nói: “Khi phỏng vấn thủy thủ đoàn, chúng tôi được biết 3 người chết đang làm việc trong một căn phòng tách biệt trên tàu thì bất thình lình phát ốm và tử vong”. Chưa rõ trên tàu có tất cả bao nhiêu người, tàu đang vận chuyển mặt hàng gì và sự cố xảy ra thế nào.
Trả lời Thanh Niên đêm qua, Bí thư thứ 2 phụ trách truyền thông của Đại sứ quán VN tại Malaysia Trần Quang Huy cho hay thông qua báo chí sở tại, sứ quán biết được vụ việc và đã chủ động liên hệ với MMEA, nắm được một số thông tin ban đầu. Tuy nhiên, ông Huy từ chối cho biết về nhân thân, quê quán của các nạn nhân, tình trạng của 2 người bị thương... và đề nghị phóng viên liên lạc với Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao VN, vì “chúng tôi đã báo cáo với vụ từ chiều”.
Theo The Sunday Daily, 3 người tử vong gồm Pham Van Quy (39 tuổi), Nguyen Dinh Hung (32 tuổi) và Nguyen Duy Thai (50 tuổi). Hai người bị thương, gồm thuyền trưởng Nguyen Van Quang (45 tuổi) và thuyền viên Luc Duc (32 tuổi), sức khỏe đã ổn định tại Bệnh viện Kota Tinggi. Báo này cũng cho hay tàu MV Hi Ram đang trên đường từ cảng Bintulu, bang Sarawak của Malaysia, đi Ấn Độ, và đã ghé cảng Pengerang để bơm nhiên liệu.
Joaquin "El Chapo" Guzman, trùm ma túy 58 tuổi, được biết tới là kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy (Cartel) lớn nhất bang Sinaloa (Mexico), nơi có đường biên giới dài giáp Mỹ. Từ năm 1989, Guzman đã liên kết với nhiều băng đảng địa phương lần lượt triệt hạ các đối thủ cạnh tranh ở Sinaloa và dần leo tới “đỉnh cao quyền lực” trong giới tội phạm ma túy tại đây.
Theo đánh giá của tạp chí Fobes, trùm ma túy El Chapo nằm trong danh sách “Những người quyền lực nhất thế giới”, đứng trên cả Tổng thống Pháp và Venezuela.

Năm 1993, tên Joaquin "El Chapo" Guzman bị bắt ở Guatemala và bị kết án 20 tù với tội danh buôn lậu ma túy và nhiều tội danh khác. Y ngồi tù tới năm 2001 và lập kế hoạch vượt ngục. Theo nhiều nguồn tin, Guzman đã hối lộ cai ngục và lực lượng an ninh để hắn có thể ung dung ngồi trong thùng đựng đồ giặt ra khỏi nhà tù.
Sau khi đào thoát, Guzman tiếp tục điều hành hoạt động của băng đảng El Chapo trong “bóng tối”. Đến ngày 22-2-2014, Guzman lại bị bắt giữ trong chiến dịch đặc biệt của cảnh sát Mexico tại khu nghỉ dưỡng Pacific Coast ở thành phố Mazatlan. Nơi ẩn náu của hắn rất kiên cố với cánh cửa chống đạn được gia cố thép và đường hầm thoát hiểm.
Sau khi bị bắt giữ, Guzman được chuyển tới nhà tù Altiplano, nằm cách thủ đô Mexico City 90km về phía Tây, nơi được được thiết kế để giam giữ các phạm nhân đặc biệt nguy hiểm với nhiều vòng bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. Tuy nhiên, điều này vẫn không ngăn cản được việc trùm ma túy của băng nhóm El Chapo vượt ngục. Khoảng 9 giờ tối 11-7 (giờ địa phương), máy ghi hình an ninh đã mất dấu Guzman sau khi tên này vào phòng tắm. Khi nhân viên an ninh tới nơi, họ phát hiện ra, tên này đã vượt ngục bằng đường hầm đào dưới nền nhà giam.
Điều khá trùng hợp là băng đảng El Chapo nổi tiếng với việc đào hệ thống đường hầm vận chuyển ma túy vượt biên giới Mexico sang đất Mỹ, thì tên Guzman cũng vượt ngục bằng phương pháp này. Hắn đã đã thoát hiểm bằng đường hầm rộng 1,7m nằm sâu 10m dưới chân nhà tù và thông tới một ngôi nhà xây dựng dở dang ở một nông trang cách đó 1,5km. Trong đường hầm có đủ các thiết bị cứu nạn, đường ống thông khí và thiết bị chiếu sáng.
Một nhân chứng giấu tên tại địa phương cho biết, công trình ngụy trang cho đường hầm trên được xây dựng cách đây khoảng một năm và không hề có dấu hiệu bất thường nào. Từ căn nhà này, có thể quan sát rất rõ mọi động tĩnh trong nhà tù Altiplano.
Giới chức Mexico đang nghi ngờ việc tên Guzman vượt ngục thành công có sự giúp đỡ của các nhân viên công vụ vì việc đào đường hầm dài tới nhà tù Altiplano cần rất nhiều thời gian. Hơn thế, việc tổ chức cho tên Guzman trốn thoát cần có kế hoạch kỹ càng, nắm rõ thời gian hoạt động trong nhà tù và có thể là cả sự phối hợp của các nhân viên trong nhà tù.
Được biết, ngay sau khi tên Guzman bị bắt giữ hồi năm 2014, giới chức Mỹ đã yêu cầu dẫn độ y. Tuy nhiên, phía Mexico tuyên bố tên này sẽ phải hoàn thành “án tù kéo dài 300-400 năm” tại nước này trước. Một số chuyên gia đánh giá, cơ quan hành pháp Mexico không muốn dẫn độ tên Guzman một phần vì quan ngại khả năng tên này sẽ được giải cứu trên đường sang Mỹ.
Hiện tại, giới chức Mexico đang tổ chức chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn tên Guzman, nhưng khả năng tìm thấy tên này gần như là không thể.
“Chúng ta có thể sẽ không bao giờ bắt được hắn nữa. Có thể trong vòng 48 giờ tới, hắn sẽ quay lại vị trí ông trùm của các băng đảng buôn bán ma túy ở Sinaloa”, ông Michael S. Vigil, cựu Chỉ huy các nhiệm vụ quốc tế thuộc Cơ quan Bài trừ ma túy Mỹ (DEA) tuyên bố.
Chiếc xe cháy trụi, chỉ còn trơ bộ khung. 46 người trên xe may mắn thoát nạn. Ảnh: Nam Trương/Zing
Tông xe, 2 nạn nhân rơi cầu Thuận Phước chết tại chỗ
TTO - Khoảng 17g ngày 13-7, một vụ tai nạn vừa
xảy ra giữa xe ô tô và xe máy trên cầu Thuận Phước (Q.Hải Châu, TP Đà
Nẵng) khiến 3 người thiệt mạng.
| Hiện trường vụ tai nạn |
Theo ghi nhận ban đầu, xe ô tô biển số Đà Nẵng chạy hướng từ Q.Sơn Trà qua Q. Hải Châu tông trực diện vào hai xe, một xe nằm dưới gầm ô tô.
Vụ tai nạn khiến 3 người chết, trong đó 2 người rơi xuống cầu chết ngay tại chỗ.
Công an TP Đà Nẵng đang phong tỏa hiện trường, chặn xe ở hai đầu cầu.
| Tai nạn nghiêm trọng xảy ra giữa xe ô tô và xe máy ngay trên cầu Thuận Phước |
Theo nguồn tin Tuổi Trẻ, ông Đinh Thế Hiệp (38 tuổi) là trung tá quân đội hiện đang công tác tại Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân đóng tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.
Hiện công an đang kiểm tra nồng độ cồn của ông Hiệp và sẽ bàn giao cho phía quân đội điều tra, làm rõ.
Điều đáng nói là trước đó 4 năm cũng tại vị trí trên một ô tô cũng tự gây tại nạn, xe lao xuống cầu làm 2 người chết.
PHAN THÀNH - HỮU KHÁ
Đà Nẵng: Xe ôtô 7 chỗ húc tung 2 xe máy đi ngược chiều, 3 người chết, 2 người nguy kịch
Khoảng 17h15 chiều 13.7, trên cầu Thuận Phước (bắc qua sông Hàn, giữa hai quận Hải Châu và Sơn Trà, Đà Nẵng) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người chết, 2 người nguy kịch.
Tại hiện trường, 3 người gồm 2 phụ nữ và 1 bé trai rơi từ độ cao hơn 10m từ trên cầu xuống chân cầu, trong đó một người tử vong tại chỗ. Trên cầu, hai xe máy bị đâm nát, một người đàn ông cũng tử vong tại chỗ, chiếc ôtô cũng quay đầu đâm vào lan can cầu.
Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, một phụ nữ điều khiển xe máy chở theo 3 người và hai vợ chồng khác ở phường Thuận Phước điều khiển xe máy qua quận Sơn Trà bán cà phê dạo.
Hàng trăm người dân tập trung dưới chân cầu Thuận Phước xem vụ tai nạn. Trên cầu, PV bị lực lượng công an cản trở, không tiếp cận được hiện trường để nắm thông tin.
Trao đổi với PV Lao Động vào tối 13.7, thượng tá Lê Ngọc - Trưởng phòng CSGT TP Đà Nẵng - cho biết, công an quận Hải Châu đang tạm giữ tài xế Đinh Thế Hiệp (trú huyện Bố Trạch, Quảng Bình, lái xe ô tô 7 chỗ BKS 42X-2047) tại trụ sở công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu) để lấy lời khai, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Thượng tá Ngọc xác nhận, vào lúc 17h ngày 13.7, tài xế Hiệp điều khiển ô tô 7 chỗ đi trên cầu Thuận Phước (hướng Sơn Trà - Hải Châu), khi đổ dốc gần hết cầu Thuận Phước thì đâm vào hai xe máy BKS 43K5-2498 và 43E1-07719 đi chiều ngược lại.
Thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy chết ngay trên cầu, vợ đi cùng là bà Thái (khoảng 50 tuổi) bị hất văng xuống từ độ cao 40m trên mặt cầu xuống chân cầu tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy còn lại do chị Vân Khánh (trú quận Sơn Trà) chở 2 con là Trần Trọng Minh (10 tuổi) và cháu Trần Khánh Linh (chưa rõ tuổi) cũng bị hất bay xuống chân cầu. Chị Khánh tử vong tại chỗ, bé Minh nguy kịch, riêng cháu Linh thoát chết do có thành cầu chắn lại.
Một số nhân chứng vụ tai nạn cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc ô tô 7 chỗ chạy với tốc độ khá nhanh. "Tôi nghe tiếng phanh két két, nhìn thì thấy chiếc xe chạy rất nhanh, hình như bị mất thắng từ giữa cầu lao xuống, hất bay ngửa luôn cả 3 người rơi xuống đất”- một công nhân Công ty cây xanh chứng kiến sự việc kể lại.
Được biết, vào thời điểm trên, hai vợ chồng bà Thái đang qua Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà) bán cà phê dạo thì gặp nạn. Còn 3 mẹ con chị Khánh đang đi từ nhà ngoại ở quận Hải Châu về nhà ở quận Sơn Trà.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được xác minh,làm rõ.
Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật....
| Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nhiệt Băng |
| Công an đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nhiệt Băng |
| Một chiếc xe máy nằm dưới gầm xe ôtô. Ảnh: Nhiệt Băng |
| Lực lượng chức năng đã phong tỏa đọan đường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Nhiệt Băng |
| Hàng trăm người dân đã kéo đến xem vụ tai nạn. Ảnh: Nhiệt Băng |
Việt, Mỹ bắt tay - yếu tố quan trọng trên bàn cờ châu Á
Với
chuyến thăm lịch sử tới Mỹ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hợp tác
giữa hai nước cựu thù đang mở ra nhiều triển vọng, thậm chí được cho là
có thể tác động tới bàn cờ ở châu Á.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Barack Obama có cuộc
hội đàm dài hơn dự kiến đến hơn 30 phút tại Nhà Trắng. Ảnh: AP
|
"Với thời điểm, nội dung, chương trình và lễ tân chuyến thăm, rõ
ràng đây là chuyến thăm lịch sử, một dấu mốc quan trọng trong quan hệ
Việt Nam - Mỹ", ông Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, đánh giá về kết quả chuyến thăm Mỹ vừa rồi. Chuyến thăm cho
thấy hai quốc gia có chế độ chính trị khác nhau vẫn có thể vượt qua
khác biệt, hiểu biết và chấp nhận nhau, hợp tác vì lợi ích chung.
Từ ngày 6/7 đến 10/7, Tổng bí thư đảng của Việt Nam đã hội đàm và
họp báo với ông Obama tại Nhà Trắng, gặp gỡ Phó tổng thống Joe Biden,
Thượng nghị sĩ John McCain, người có nhiều đóng góp cho hợp tác Việt -
Mỹ, gặp các nghị sĩ Đảng Dân chủ và Cộng hòa, đại diện Thương mại Michael Froman.
Từ bỏ nghi kỵ
Điều quan trọng hơn cả giữa Việt Nam và Mỹ là hai nước đã từng bước vượt qua nghi kỵ, bất đồng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đánh giá.
"Từ chỗ ban đầu chỉ có duy nhất một cơ chế đối thoại về tìm kiếm
quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (POW/MIA), đến nay, hai nước đã
thiết lập được những cơ chế rất quan trọng như Đối thoại thường kỳ cấp
Bộ trưởng, Đối thoại Chính trị - an ninh - quốc phòng, Đối thoại về
chính sách quốc phòng, Đối thoại về châu Á - Thái Bình Dương, Đối thoại
nhân quyền", ông Minh viết trong bài đăng trên hãng thông tấn quốc gia.
Hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Mỹ đã thảo luận về tình hình Biển Đông,
ủng hộ nguyên tắc giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa
bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực và đe
dọa sử dụng vũ lực, không đơn phương làm phức tạp tình hình. Động thái
này nhận được sự quan tâm của các nhà phân tích và báo giới quốc tế.
Tiến sĩ Vuving Alexander Vuving, chuyên gia tại Trung tâm nghiên cứu an ninh châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ, cho rằng an
ninh - quốc phòng bao giờ cũng là những vấn đề thuộc về lợi ích cốt lõi
của một quốc gia. Do đó hợp tác trong lĩnh vực này có đóng góp rất lớn
vào việc xây dựng lòng tin và giá trị chiến lược trong quan hệ Việt -
Mỹ.
"Lợi ích an ninh, quốc phòng của Việt Nam và Mỹ đã có sự trùng
lặp ở những mảng lớn. Hai nước chia sẻ tầm nhìn khá giống nhau về thế
cân bằng quyền lực nên có ở khu vực Đông Nam Á và Biển Đông", ông Vuving
nói trong trao đổi với VnExpress.
Thượng nghị sĩ John McCain nhấn mạnh với Tổng bí thư rằng Mỹ muốn tăng hợp tác an ninh - quốc phòng với Việt Nam. Ảnh: AFP
|
Tuyên bố tầm nhìn chung mà ông Trọng và Tổng thống Mỹ Obama ký
kết sau hội đàm cho thấy hợp tác quốc phòng, kinh tế, nhân quyền và hợp
tác giáo dục là những trọng tâm hợp tác của Việt Nam và Mỹ.
"Ý nghĩa lịch sử chuyến thăm Mỹ của ông Trọng không chỉ nằm ở chỗ
đây là lần đầu tiên Nhà Trắng tiếp đón một tổng bí thư của Đảng Cộng
sản Việt Nam, mà còn đánh dấu mốc hoàn thành quá trình bình thường hóa
quan hệ giữa hai nước, mở ra chân trời mới cho hợp tác nhiều mặt ở tầm
nhìn lâu dài", Vuving nhận xét.
Nhà nghiên cứu này cho rằng Việt Nam và Mỹ đều có
nhu cầu tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh. Do đó cả hai bên sẽ tiến
xa hơn nữa về hợp tác trong tương lai. Chuyến thăm này, cộng với tuyên bố về Tầm nhìn chung, đã tạo ra điều kiện thuận lợi hơn cho hai nước đi xa hơn trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng.
Hợp tác Việt - Mỹ là một nhân tố quan trọng trong an ninh khu
vực, theo Vuving. Nếu hai nước hợp tác ở mức độ vừa phải thì có thể
không ảnh hưởng nhiều đến cán cân lực lượng. Nhưng nếu sự hợp tác Việt -
Mỹ đạt đến một mức độ nhất định, nó sẽ có tác dụng thay đổi bàn cờ khu
vực.
"Mức độ hợp tác hiện nay giữa Việt Nam và Mỹ chưa đủ
để thay đổi hành xử của Trung Quốc trên Biển Đông. Để có thể giải quyết
vấn đề tranh chấp trong hòa bình, Việt Nam và Mỹ còn phải có những nước
cờ đặc sắc hơn", ông Vuvinh đánh giá.
Khuếch đại tiếng nói qua TPP
Hợp tác kinh tế thương mại thông qua Hiệp định xuyên Thái bình dương
(TPP) là một trong các nội dung chính của hội đàm Nguyễn Phú Trọng -
Obama. Thương mại song phương đã tăng tới 90 lần kể từ khi hai nước bình
thường hóa. Việt Nam đã vượt qua Ấn Độ để lọt vào danh sách 10 nước xuất siêu hàng đầu vào thị trường có sức mua lớn nhất thế giới.
Trong 5 năm qua, Mỹ đã vươn từ vị trí thứ 11 trở thành nhà đầu tư
lớn thứ 7 tại Việt Nam với tổng số vốn khoảng 11 tỷ USD. Một số tập
đoàn lớn của Mỹ đã và đang có kế hoạch đặt "đại bản doanh" tại Việt Nam,
mở ra triển vọng đưa Hoa Kỳ trở thành nhà đầu tư số một tại Việt Nam
như mục tiêu mà Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đã đề ra.
"Dự kiến sau khi TPP được ký kết và có hiệu lực, quan hệ kinh tế
giữa hai nước sẽ còn bùng nổ hơn nữa", Bộ trưởng Phạm Bình Minh dự đoán.
Giới chức Mỹ cũng cho rằng mối quan hệ giữa hai nước được xây dựng như một đối tác về kinh tế, với việc thúc đẩy hoàn tất TPP, nhưng thực ra ý nghĩa của hiệp định lớn hơn nhiều. Matt Salmon, Chủ tịch Tiểu ban châu Á - Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ trong chuyến thăm hồi tháng 5, nói rằng việc Việt Nam tham gia cùng Mỹ và 10 nước khác sẽ giúp tiếng nói của Việt Nam về vấn đề Biển Đông được khuếch đại hơn nhiều lần.
"TPP không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà sẽ còn có ý nghĩa về mặt địa chính trị. Như chúng ta biết hiện nay đang có những mối quan ngại về Biển Đông, quan hệ trong TPP cũng quan trọng không chỉ với Việt Nam mà với tất cả các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Mỹ", ông Salmon nói.
Lịch sử đầy thăng trầm trong quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là
những bước tiến mạnh mẽ trong 20 năm qua chứng minh rằng Việt Nam và Mỹ
không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác bình đẳng, đối thoại
thay cho đối đầu.
"Đó chính là con đường duy nhất để vượt qua quá khứ, cùng chung
tay xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho mỗi dân tộc cũng như đóng góp
tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế
giới", ông Minh nói.
Việt Anh Kỳ lạ cháy rừng theo nhiệm kỳ
Trước, trong kỳ đại hội Đảng các cấp năm 2010, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hoá) xảy ra 21 vụ cháy rừng. Năm 2015, từ đầu tháng 6 đến nay xảy ra 13 vụ. Rừng chỉ dừng cháy khi lực lượng công an vào cuộc quyết liệt. Những người trong cuộc đều khẳng định, hầu hết vụ cháy rừng xảy ra do kẻ xấu cố ý đốt. Nhưng ai đốt, đốt vì mục đích gì vẫn là câu hỏi lớn chưa có câu trả lời.
Cứ đến đại hội, rừng lại cháy
Từ ngày 29.5 đến 30.6.2015, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hoá) là địa bàn “nóng” nhất vì… rừng cháy quá nhiều và quá bất thường. Có tới 13 vụ cháy trong thời gian trên. Tổng diện tích rừng bị cháy lên đến gần 90ha. Trong đó, hơn 44ha rừng thông không có khả năng phục hồi. Rừng bị cháy chủ yếu là rừng phòng hộ.
Trước đó, năm 2010, trước và trong khi các địa phương tổ chức đại hội Đảng, rừng cũng bị đốt không thương tiếc. Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Tĩnh Gia, từ 12.6 đến 16.7.2010, huyện này đã xảy ra 21 vụ cháy rừng (16 vụ cháy vào ban ngày, 5 vụ vào ban đêm). Hơn 282ha rừng bị lửa thiêu rụi, trong đó hơn 54ha bị cháy hoàn toàn, không có khả năng phục hồi. Hầu hết vụ cháy do con người đốt.
Các năm từ 2011-2014, rừng ở đây bình yên, chỉ xảy ra vài vụ cháy nhỏ do dân sơ suất và dập được ngay dù thời tiết nắng nóng gay gắt.
Ông Nguyễn Hữu Thường - GĐ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tĩnh Gia (người đã hơn 15 năm gắn bó với rừng nơi đây) - đúc kết: “Cứ đến kỳ đại hội Đảng là rừng lại bị cháy”. Nhiều xã, trong khi đang tổ chức đại hội, các đại biểu phải bỏ hội trường chạy đi chữa cháy rừng. 11h ngày 29.5, khi Đảng uỷ xã Trúc Lâm đang tổ chức đại hội thì rừng phòng hộ tại tiểu khu 668 bốc cháy. Cả đại hội chạy đi chữa cháy. Vậy nhưng, 9ha rừng thành tro, trong đó có hơn 5ha thông cháy trụi, không có khả năng phục hồi. Mấy ngày sau, BCH khoá mới mới có thể chụp chung kiểu ảnh kỷ niệm.
Đốt rừng một cách có tổ chức (?!)
Là người đầu tiên có mặt ở hầu hết các điểm cháy, ông Thường nhận định, kẻ đốt rừng đã thực hiện hành vi phá hoại một cách rất có tính toán và có tổ chức.
Các vụ cháy diễn ra liên tục trong thời điểm diễn ra đại hội, có ngày xảy ra tới 4 điểm cháy ở các nơi khác nhau. Đa số các vụ cháy đều xảy ra vào ngày thứ bảy, chủ nhật và vào khoảng trưa 11h -13h hoặc 20h-21h. Đó là khoảng thời gian ít người có mặt trên các đồi, rừng thông.
Một kịch bản đã diễn ra trong năm 2010 cũng như năm 2015: Cùng một lúc, kẻ phá hoại đốt nhiều điểm. 11h ngày 29.5.2015, khi lực lượng chữa cháy đang dập lửa tại chân đồi xã Hải Nhân thì 11h10, bắt đầu cháy ở đỉnh đồi rừng phòng hộ xã Tân Dân. Ông Thường chỉ đạo chia lực lượng chữa cháy. Vừa đến Tân Dân thì 11h15 lại xảy cháy ở xã Trúc Lâm. “Khi đó tôi giật mình: Thôi chết! Lại kịch bản đốt rừng năm 2010” - ông Thường nói.
Kẻ nào đốt? Đốt vì mục đích gì?
Đó là câu hỏi lớn chưa có lời đáp. Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Văn Toàn - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tĩnh Gia - cho hay: “Tôi là một trong những người đầu tiên có mặt ở các điểm cháy, không có biểu hiện của nguyên nhân chủ quan vô ý gây cháy mà là cố ý đốt”. Cũng theo ông Toàn, các khu rừng phòng hộ giao cho dân, các khoảnh rừng gần nhau đa số của anh em trong nhà.
Ông Nguyễn Hữu Thường cho hay, việc giao nhận khoán rừng phòng hộ cho dân rất êm thấm. Không có đơn từ, thắc mắc gì, do vậy không có chuyện ghen ăn tức ở mà đốt.
Liệu có phải đốt vì “ghế” hạt trưởng hay giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ? Cả ông Nguyễn Hữu Thường - Trưởng ban QLRPH Tĩnh Gia và ông Lê Văn Toàn - Hạt trưởng Hạt KL Tĩnh Gia đều phủ nhận, vì “Anh em trong hạt làm việc rất vất vả, chẳng có mâu thuẫn, tranh giành gì. Tôi bôn ba khắp các khu rừng trong tỉnh mới về đây, chỉ còn vài năm nghỉ hưu, không thể có chuyện đó”.
Ông Thường cũng khẳng định như vậy và cho rằng: “Nếu ai trong cơ quan tôi có ý đồ đó thì cũng không có gan và không đủ tài để đốt rừng một cách có tổ chức như vậy”.
Rất nhiều đồn đoán về nguyên nhân cháy rừng. Trao đổi với PV Lao Động, Trung tá Trịnh Văn Giang - Trưởng CA huyện Tĩnh Gia - cho hay, lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo sát sao các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân. Chỉ khi bắt được kẻ đốt rừng, câu hỏi “Ai đốt? Đốt vì mục đích gì?” mới được giải toả
Nghi phạm Nguyễn Hải Dương (phải) và Vũ Văn Tiến (trái). Ảnh: T.L
Từ ngày 29.5 đến 30.6.2015, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hoá) là địa bàn “nóng” nhất vì… rừng cháy quá nhiều và quá bất thường. Có tới 13 vụ cháy trong thời gian trên. Tổng diện tích rừng bị cháy lên đến gần 90ha. Trong đó, hơn 44ha rừng thông không có khả năng phục hồi. Rừng bị cháy chủ yếu là rừng phòng hộ.
Trước đó, năm 2010, trước và trong khi các địa phương tổ chức đại hội Đảng, rừng cũng bị đốt không thương tiếc. Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Tĩnh Gia, từ 12.6 đến 16.7.2010, huyện này đã xảy ra 21 vụ cháy rừng (16 vụ cháy vào ban ngày, 5 vụ vào ban đêm). Hơn 282ha rừng bị lửa thiêu rụi, trong đó hơn 54ha bị cháy hoàn toàn, không có khả năng phục hồi. Hầu hết vụ cháy do con người đốt.
Các năm từ 2011-2014, rừng ở đây bình yên, chỉ xảy ra vài vụ cháy nhỏ do dân sơ suất và dập được ngay dù thời tiết nắng nóng gay gắt.
Ông Nguyễn Hữu Thường - GĐ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tĩnh Gia (người đã hơn 15 năm gắn bó với rừng nơi đây) - đúc kết: “Cứ đến kỳ đại hội Đảng là rừng lại bị cháy”. Nhiều xã, trong khi đang tổ chức đại hội, các đại biểu phải bỏ hội trường chạy đi chữa cháy rừng. 11h ngày 29.5, khi Đảng uỷ xã Trúc Lâm đang tổ chức đại hội thì rừng phòng hộ tại tiểu khu 668 bốc cháy. Cả đại hội chạy đi chữa cháy. Vậy nhưng, 9ha rừng thành tro, trong đó có hơn 5ha thông cháy trụi, không có khả năng phục hồi. Mấy ngày sau, BCH khoá mới mới có thể chụp chung kiểu ảnh kỷ niệm.
Đốt rừng một cách có tổ chức (?!)
Là người đầu tiên có mặt ở hầu hết các điểm cháy, ông Thường nhận định, kẻ đốt rừng đã thực hiện hành vi phá hoại một cách rất có tính toán và có tổ chức.
Các vụ cháy diễn ra liên tục trong thời điểm diễn ra đại hội, có ngày xảy ra tới 4 điểm cháy ở các nơi khác nhau. Đa số các vụ cháy đều xảy ra vào ngày thứ bảy, chủ nhật và vào khoảng trưa 11h -13h hoặc 20h-21h. Đó là khoảng thời gian ít người có mặt trên các đồi, rừng thông.
Một kịch bản đã diễn ra trong năm 2010 cũng như năm 2015: Cùng một lúc, kẻ phá hoại đốt nhiều điểm. 11h ngày 29.5.2015, khi lực lượng chữa cháy đang dập lửa tại chân đồi xã Hải Nhân thì 11h10, bắt đầu cháy ở đỉnh đồi rừng phòng hộ xã Tân Dân. Ông Thường chỉ đạo chia lực lượng chữa cháy. Vừa đến Tân Dân thì 11h15 lại xảy cháy ở xã Trúc Lâm. “Khi đó tôi giật mình: Thôi chết! Lại kịch bản đốt rừng năm 2010” - ông Thường nói.
Kẻ nào đốt? Đốt vì mục đích gì?
Đó là câu hỏi lớn chưa có lời đáp. Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Văn Toàn - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tĩnh Gia - cho hay: “Tôi là một trong những người đầu tiên có mặt ở các điểm cháy, không có biểu hiện của nguyên nhân chủ quan vô ý gây cháy mà là cố ý đốt”. Cũng theo ông Toàn, các khu rừng phòng hộ giao cho dân, các khoảnh rừng gần nhau đa số của anh em trong nhà.
Ông Nguyễn Hữu Thường cho hay, việc giao nhận khoán rừng phòng hộ cho dân rất êm thấm. Không có đơn từ, thắc mắc gì, do vậy không có chuyện ghen ăn tức ở mà đốt.
Liệu có phải đốt vì “ghế” hạt trưởng hay giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ? Cả ông Nguyễn Hữu Thường - Trưởng ban QLRPH Tĩnh Gia và ông Lê Văn Toàn - Hạt trưởng Hạt KL Tĩnh Gia đều phủ nhận, vì “Anh em trong hạt làm việc rất vất vả, chẳng có mâu thuẫn, tranh giành gì. Tôi bôn ba khắp các khu rừng trong tỉnh mới về đây, chỉ còn vài năm nghỉ hưu, không thể có chuyện đó”.
Ông Thường cũng khẳng định như vậy và cho rằng: “Nếu ai trong cơ quan tôi có ý đồ đó thì cũng không có gan và không đủ tài để đốt rừng một cách có tổ chức như vậy”.
Rất nhiều đồn đoán về nguyên nhân cháy rừng. Trao đổi với PV Lao Động, Trung tá Trịnh Văn Giang - Trưởng CA huyện Tĩnh Gia - cho hay, lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo sát sao các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân. Chỉ khi bắt được kẻ đốt rừng, câu hỏi “Ai đốt? Đốt vì mục đích gì?” mới được giải toả
Phá án vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước: Còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp
Ngày 11.7, tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Bộ Công an đã chính thức công bố với báo giới việc điều tra phá thành công vụ án giết 6 mạng người xảy ra ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đang gây xôn xao công luận trong 4 ngày qua…
2 hung thủ đoạt mạng 6 con người
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục
CSĐT tội phạm, thuộc Tổng cục CSĐT (Bộ Công an) - đã công bố kết quả
điều tra ban đầu của Ban chuyên án như sau: Khoảng 7h ngày 7.7.2015,
Công an tỉnh Bình Phước đã nhận được tin báo vụ giết người xảy ra tại nhà ông Lê Văn Mỹ
(sinh 1968) ở ấp 1, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành. Ngay sau đó, Bộ
Công an đã cử những điều tra viên tinh nhuệ vào cuộc, cùng Công an tỉnh
Bình Phước để bắt bằng được đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất.
Đến 15h ngày 10.7, 2 đối tượng gây án đã bị bắt giữ là Nguyễn Hải Dương
(sinh 1.2.1991, thường trú ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh
An Giang) và Vũ Văn Tiến (sinh 21.10.1991, thường trú xã Phú Nguyên,
huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước). Dương và Tiến đều tạm trú tại một khu
nhà trọ ở xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TPHCM. Quá trình đấu tranh khai
thác, Dương và Tiến đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Trước đây, Nguyễn Hải Dương và Lê Thị
Ánh Linh (sinh 1993, con ông Mỹ) có yêu nhau, nhưng bị gia đình ông Mỹ
cấm đoán. Linh chủ động chia tay Dương. Khoảng tháng 4.2015, Dương nảy
sinh ý định giết Linh và gia đình nhà ông Mỹ, cướp tài sản để trả thù.
Trưa ngày 6.7, Dương gặp Tiến rủ đi cướp tài sản của một gia đình giàu
có ở huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Tiến đã nhận lời tham gia. Để
đột nhập vào nhà ông Mỹ, Dương biết nhà ông Mỹ đều có khóa trong, nên
Dương đã lừa Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu ông Mỹ thường xuyên ở nhà ông Mỹ)
là sẽ cho tiền Vỹ để Vỹ đi chơi game…
Mục đích là dụ Vỹ xuống mở cửa để thực
hiện hành vi cướp tài sản. Khoảng 2h ngày 7.7, Dương và Tiến đi xe máy
đến cổng nhà ông Mỹ và nhắn tin cho Vỹ xuống mở cổng. Khi Vỹ mở cổng,
Dương và Tiến vào được trong cổng đã khống chế Vỹ, rồi dùng dao giết Vỹ
ngay tại cổng ra vào. Xong, chúng đột nhập lên lầu 1 bắt trói Linh và Dư
Ngọc Tố Như (18 tuổi, cháu ông Mỹ và là chị của Vỹ). Chúng cột Linh và
Như vào cửa sổ, dùng băng keo dán bịt miệng Linh - Như. Chúng xuống tầng
trệt bắt trói ông Mỹ và cháu Lê Quốc Anh (10 tuổi, con ông Mỹ), khống
chế bà Nga yêu cầu chỉ nơi cất giấu tiền, tài sản… Bà Nga đã tự tay mở
két sắt, nhưng bên trong không có gì.
Dương - Tiến lục tung nhà cửa, cướp được
4 triệu đồng và một số USD. Sau đó, chúng trói bà Nga, dẫn cháu Quốc
Anh qua phòng bên tra khảo tìm tiền, cháu Quốc Anh nói không biết, chúng
ra tay giết chết Quốc Anh ngay trên ghế sô pha. Kế đó, chúng trở lại
giết chết bà Nga và ông Mỹ. Chúng lên lầu 1 tra khảo Linh - Như về tiền
và tài sản, nhưng không đạt kết quả gì, chúng ra tay giết luôn Linh và
Như. Một điều bất ngờ, tại phòng bà Nga - ông Mỹ, khi giết chết 2 người,
chúng phát hiện bé Na - con gái út của bà Nga và ông Mỹ, mới 18 tháng
tuổi. Thấy bé Na khóc thét, tên Dương dỗ dành bé Na nín, mà không ra tay
giết… Sau đó, chúng lấy quần ông Mỹ mặc để che giấu vết máu và tẩu
thoát cùng một số hiện vật lấy được là 5 điện thoại di động và 1 Ipad
của các nạn nhân. Về tới phòng trọ của Tiến ở xã Nhị Bình, huyện Hóc
Môn, TPHCM, Dương và Tiến đã thống kê tài sản cướp được cùng quần áo,
phương tiện gây án như dao, súng, giày dép, cho vào balô giao cho Tiến
quản lý. Sau khi Dương - Tiến bị bắt, toàn bộ tang vật trên đã bị cơ
quan điều tra thu giữ.
Một chiến công vang dội
Ngày 11.7, phát biểu tại buổi họp báo,
Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an - đã khẳng định: “Đây
là vụ án cướp của, giết người đặc biệt nghiêm trọng. Song, với sự nỗ lực
hết mình, chúng tôi đã phá án thành công - chỉ trong 3 ngày. Đây là một
chiến công, một thành tích rất đáng tự hào của ngành công an”. Theo đại
tá Trần Thắng Phúc - GĐ Công an tỉnh Bình Phước: “Một chuyên án có đến 3
vị tướng trực tiếp chỉ đạo. Chúng tôi đã ngày đêm thu thập từng nguồn
tin, lật tung từng gốc cây, bụi cỏ ở hiện trường. Cuối cùng, kết quả
cũng đạt được như mong muốn”.
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến khẳng định: “Thủ
phạm gây án chỉ là 2 hung thủ. Trước khi gây án, chúng có uống ít rượu.
Dương và Tiến chưa có tiền án, tiền sự, không nghiện hút. Bé Na là con
gái út của ông Mỹ và bà Nga”. Tuy nhiên, vẫn còn không ít thắc mắc mà dư
luận đang rất cần sự trả lời thuyết phục hơn từ Ban chuyên án. Thí dụ:
Còn ai khác là thủ phạm trong vụ án này? Hai tên Dương và Tiến, có dáng
vóc không to lớn, tại sao lại có thể cùng lúc hạ sát 6 con người? Tại
sao dấu vết vân tay ghi nhận ở hiện trường có đến 5 người, nhưng thủ
phạm gây án chỉ có 2 người? Cháu Linh bị trói, bịt miệng, nhưng tại sao
vẫn gọi được điện thoại cho cậu ruột là Nguyễn Việt Hưng trong đêm xảy
ra vụ án?
Hàng nghìn lao động Việt Nam tại UAE bị chấm dứt hợp đồng trước hạn: Vì sao công nhân không được bồi thường?
Mặc dù hợp đồng lao động (HĐLĐ) đang còn thời hạn nhưng phía Cty EGSS ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với hơn 1.000 người lao động (NLĐ) Việt Nam mà không chi trả bất cứ khoản bồi thường nào
“Ngớ người” vì hợp đồng lao động
Thời gian qua, Báo Lao Động liên tục nhận được đơn thư của đại diện
cho hơn 1.000 NLĐ tại UAE) phản ánh việc họ bị Cty sử dụng LĐ đơn phương
chấm dứt hợp đồng, nhưng không hỗ trợ khoản phụ cấp nào khiến NLĐ thiệt
thòi. Trao đổi qua điện thoại với Báo Lao Động ngày 9.7, anh Nguyễn
Quyết Thắng (SN 1981, quê Thạch Thất, Hà Nội) - nhân viên đang làm việc
tại Cty Emirates GateWays Security Service (EGSS), UAE - cho biết, mặc
dù HĐLĐ của anh với EGSS đến tháng 1.2016 mới hết hạn, nhưng ngày
1.7.2015, EGSS thông báo sẽ đơn phương chấm dứt HĐLĐ vào ngày 30.7.2015
với anh Thắng cũng như với hàng nghìn CN khác. Điều khiến Thắng và những
NLĐ Việt Nam khác bức xúc là họ không được hỗ trợ bất cứ khoản bồi
thường nào vì việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ của EGSS.
“Mới đây NLĐ còn nhận được thông tin cho rằng, ngoài số tiền 500USD mỗi CNLĐ tại EGSS được nhận sau khi hoàn thành nhiệm vụ, một số phiên dịch người Việt Nam tại EGSS đã ăn chặn số tiền lương tháng thứ 13 tương đương với 600USD EGSS trả cho CN, khiến nhiều CN bức xúc, thắc mắc”. Để minh chứng cho điều này, Thắng cho biết thêm: “Phiên dịch viên của EGSS tên là Nguyễn Văn Việt đã viết giấy xác nhận cùng một số phiên dịch viên khác ăn chặn 600USD gọi là tiền lương tháng 13 mà EGSS trả cho một NLĐ”. Anh Thắng cũng cho biết, việc LĐ Việt Nam sang làm việc tại EGSS đều được triển khai qua Cty TNHH MTV xuất khẩu lao động, thương mại và du lịch (Sovilaco) và Cty CP xuất khẩu lao động thương mại và du lịch (TTLC).
Mặc dù về nước được hơn 2 tháng nhưng khi trao đổi với PV Báo Lao
Động, anh Nguyễn Quán Quận (SN 1988, ở Thanh Bình, Chương Mỹ, Hà Nội)
vẫn còn bức xúc. HĐLĐ của Quận với EGSS đến tháng 1.2016 mới kết thúc,
nhưng cuối tháng 3.2015, Quận bất ngờ nhận được thông báo của EGSS đơn
phương chấm dứt HĐLĐ. “Dù thời hạn HĐLĐ còn 9 tháng nhưng tôi chỉ nhận
được 500USD gọi là tiền thưởng sau thời gian làm việc tại EGSS, ngoài ra
không có bất cứ khoản bồi thường nào khác” - Quận cho biết. “Nếu EGSS
không đơn phương chấm dứt HĐLĐ thì NLĐ sẽ tiếp tục được làm việc và nhận
một khoản tiền lương rất lớn để giúp đỡ gia đình. NLĐ chỉ mong phía
EGSS có biện pháp hỗ trợ một vài tháng lương để đỡ thiệt thòi” - Quận đề
xuất.
“Không có chuyện người lao động bị ăn chặn”
Sau khi nhận được phản ánh trên, PV Báo Lao Động đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại UAE. Thông tin từ đại sứ quán cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra ngày 2.7.2015, Đại sứ quán Việt Nam tại UAE đã làm việc với đại diện NLĐ tại UAE. Việc phiên dịch viên viết giấy xác nhận là đã cùng một số phiên dịch viên người Việt khác ăn chặn 600USD/LĐ là do bị một số NLĐ đánh đập, ép buộc. Và phía EGSS cũng đã khẳng định là đối với những trường hợp bị Cty đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn chỉ được hưởng duy nhất 500USD gọi là tiền hoàn thành nhiệm vụ hay tiền thưởng sau khi làm việc tại Cty, ngoài ra không có bất cứ khoản tiền nào khác.
Phía Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cũng nêu rõ, trong hợp đồng giữa
EGSS và NLĐ Việt Nam cũng thể hiện rõ tại Điều 9 về thời hạn và chấm dứt
hợp đồng là: “Hợp đồng của LĐ với EGSS có thời hạn là 3 năm và có hiệu
lực cho đến khi một bên gửi văn bản yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước 01
tháng cho bên kia”. Và trước khi chấm dứt hợp đồng, phía EGSS đã gửi văn
bản trước 1 tháng cho NLĐ. Như vậy về mặt pháp lý, EGSS hoàn toàn tuân
thủ theo quy định của HĐLĐ đã được ký kết.
Về việc viết giấy xác nhận đã ăn chặn 600USD/LĐ của phiên dịch Nguyễn Văn Việt. Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cung cấp cho Báo Lao Động bản tường trình do Nguyễn Văn Việt viết ngày 30.6.2015, trong đó nêu rõ: “Việc tôi viết giấy xác nhận cùng một số người khác ăn chặn 600USD/LĐ tại EGSS ngày 27.6.2015 là do tôi bị một số CN đánh đập và bị ép buộc phải viết, không có chuyện tôi cùng một vài người ăn chặn tiền của NLĐ”.
Việt Nam đề nghị EGSS hỗ trợ người lao động
Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó TGĐ TTLC - cho biết: Hợp đồng xuất khẩu LĐ sang làm bảo vệ tại UAE được thực hiện từ năm 2009, mức lương hàng tháng là 600USD được EGSS trả trực tiếp vào tài khoản của NLĐ ở Việt Nam, NLĐ bên UAE sẽ được bao ăn, ở, mặc.
“Tôi khẳng định là không có chuyện bất cứ tổ chức, cá nhân nào ăn chặn tiền của NLĐ tại UAE, vì toàn bộ tiền lương hay thưởng đều do EGSS chuyển trực tiếp vào tài khoản của NLĐ. Phía Cty môi giới xuất khẩu không được tham gia bất cứ quy trình tiền lương, thưởng nào của NLĐ. Các phiên dịch viên làm việc tại EGSS là do Cty này trực tiếp tuyển chọn chứ không phải là người của TTLC gửi sang” - ông Tuấn nói. Ông Tuấn cũng cho biết, trước khi NLĐ sang UAE làm việc đã được học, tập huấn rất kỹ về các điều khoản của hợp đồng, do vậy không thể nói là khi bị EGSS đơn phương chấm dứt hợp đồng thì NLĐ mới “ngớ người ra” vì việc này đã thể hiện rất rõ trong hợp đồng.
“Khi biết đối tác tại UAE chấm dứt dự án bảo vệ với khoảng 4.000 LĐ Việt Nam, phía Bộ LĐTBXH cũng đã sang UAE để làm việc và đề nghị các đối tác tiếp tục thực hiện dự án. Tuy nhiên, việc phía UAE có tiếp tục thực hiện hợp tác LĐ nữa hay không còn phải chờ thông tin từ phía UAE. Đối với các trường hợp NLĐ Việt Nam bị EGSS đơn phương chấm dứt HĐLĐ, Bộ LĐTBXH cũng đề nghị EGSS hỗ trợ mỗi NLĐ thêm 1 tháng lương, tương đương với 600USD, ngoài số tiền 500USD mỗi người được hưởng như hiện tại. Tuy nhiên, phía UAE hiện vẫn đang xem xét trước đề nghị này của Việt Nam và chưa trả lời chính thức về việc này” - ông Tuấn cho biết.
“Mới đây NLĐ còn nhận được thông tin cho rằng, ngoài số tiền 500USD mỗi CNLĐ tại EGSS được nhận sau khi hoàn thành nhiệm vụ, một số phiên dịch người Việt Nam tại EGSS đã ăn chặn số tiền lương tháng thứ 13 tương đương với 600USD EGSS trả cho CN, khiến nhiều CN bức xúc, thắc mắc”. Để minh chứng cho điều này, Thắng cho biết thêm: “Phiên dịch viên của EGSS tên là Nguyễn Văn Việt đã viết giấy xác nhận cùng một số phiên dịch viên khác ăn chặn 600USD gọi là tiền lương tháng 13 mà EGSS trả cho một NLĐ”. Anh Thắng cũng cho biết, việc LĐ Việt Nam sang làm việc tại EGSS đều được triển khai qua Cty TNHH MTV xuất khẩu lao động, thương mại và du lịch (Sovilaco) và Cty CP xuất khẩu lao động thương mại và du lịch (TTLC).
| Cty EGSS gửi thông báo cho người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn. Ảnh: QUYẾT THẮNG |
“Không có chuyện người lao động bị ăn chặn”
Sau khi nhận được phản ánh trên, PV Báo Lao Động đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại UAE. Thông tin từ đại sứ quán cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra ngày 2.7.2015, Đại sứ quán Việt Nam tại UAE đã làm việc với đại diện NLĐ tại UAE. Việc phiên dịch viên viết giấy xác nhận là đã cùng một số phiên dịch viên người Việt khác ăn chặn 600USD/LĐ là do bị một số NLĐ đánh đập, ép buộc. Và phía EGSS cũng đã khẳng định là đối với những trường hợp bị Cty đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn chỉ được hưởng duy nhất 500USD gọi là tiền hoàn thành nhiệm vụ hay tiền thưởng sau khi làm việc tại Cty, ngoài ra không có bất cứ khoản tiền nào khác.
| UAE đang là thị trường thu hút nhiều lao động Việt Nam (trong ảnh: Lao động Việt Nam đang làm thủ tục xuất cảnh sang UAE). Ảnh T.L |
Về việc viết giấy xác nhận đã ăn chặn 600USD/LĐ của phiên dịch Nguyễn Văn Việt. Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cung cấp cho Báo Lao Động bản tường trình do Nguyễn Văn Việt viết ngày 30.6.2015, trong đó nêu rõ: “Việc tôi viết giấy xác nhận cùng một số người khác ăn chặn 600USD/LĐ tại EGSS ngày 27.6.2015 là do tôi bị một số CN đánh đập và bị ép buộc phải viết, không có chuyện tôi cùng một vài người ăn chặn tiền của NLĐ”.
Việt Nam đề nghị EGSS hỗ trợ người lao động
Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó TGĐ TTLC - cho biết: Hợp đồng xuất khẩu LĐ sang làm bảo vệ tại UAE được thực hiện từ năm 2009, mức lương hàng tháng là 600USD được EGSS trả trực tiếp vào tài khoản của NLĐ ở Việt Nam, NLĐ bên UAE sẽ được bao ăn, ở, mặc.
“Tôi khẳng định là không có chuyện bất cứ tổ chức, cá nhân nào ăn chặn tiền của NLĐ tại UAE, vì toàn bộ tiền lương hay thưởng đều do EGSS chuyển trực tiếp vào tài khoản của NLĐ. Phía Cty môi giới xuất khẩu không được tham gia bất cứ quy trình tiền lương, thưởng nào của NLĐ. Các phiên dịch viên làm việc tại EGSS là do Cty này trực tiếp tuyển chọn chứ không phải là người của TTLC gửi sang” - ông Tuấn nói. Ông Tuấn cũng cho biết, trước khi NLĐ sang UAE làm việc đã được học, tập huấn rất kỹ về các điều khoản của hợp đồng, do vậy không thể nói là khi bị EGSS đơn phương chấm dứt hợp đồng thì NLĐ mới “ngớ người ra” vì việc này đã thể hiện rất rõ trong hợp đồng.
“Khi biết đối tác tại UAE chấm dứt dự án bảo vệ với khoảng 4.000 LĐ Việt Nam, phía Bộ LĐTBXH cũng đã sang UAE để làm việc và đề nghị các đối tác tiếp tục thực hiện dự án. Tuy nhiên, việc phía UAE có tiếp tục thực hiện hợp tác LĐ nữa hay không còn phải chờ thông tin từ phía UAE. Đối với các trường hợp NLĐ Việt Nam bị EGSS đơn phương chấm dứt HĐLĐ, Bộ LĐTBXH cũng đề nghị EGSS hỗ trợ mỗi NLĐ thêm 1 tháng lương, tương đương với 600USD, ngoài số tiền 500USD mỗi người được hưởng như hiện tại. Tuy nhiên, phía UAE hiện vẫn đang xem xét trước đề nghị này của Việt Nam và chưa trả lời chính thức về việc này” - ông Tuấn cho biết.
UAE quyết không gia hạn hợp đồng với lao động Việt Nam: Trao
đổi với PV Báo Lao Động chiều 12.7.2015, đại diện Cục Quản lý lao động
ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết, chương trình đưa quân nhân xuất ngũ đi
xuất khẩu lao động từng được kỳ vọng là một trong những hướng đi nhằm
giải quyết việc làm và tạo điều kiện tăng thu nhập cho bộ đội xuất ngũ.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, do nhiều vấn đề về kỷ luật lao động,
kích động bạo lực, phao tin không chính xác thông qua mạng xã hội… từ
phía lao động Việt Nam, UAE chính thức không gia hạn hợp đồng và ký kết
tiếp chương trình này. Trong tháng 8.2015, tất cả lao động dù đã hết hợp
đồng hay chưa đến hạn kết thúc hợp đồng đều phải về nước. LÊ PHƯƠNG
Trung Quốc:
Kho pháo hoa nổ tung, 15 người thiệt mạng
TPO - Theo IBTimes hôm nay, 13/7, một vụ nổ vừa xảy
ra tại một kho pháo hoa bất hợp pháp ở Trung Quốc khiến 15 người thiệt
mạng, hàng chục người bị thương.
Chính quyền đang điều tra vụ việc và bắt giữ một người có liên quan đến vụ nổ.
Vụ nổ xảy ra vào khoảng 9h sáng nay, 13/7 ở quận Ningjin, tỉnh Hà Bắc. Vụ nổ khủng khiếp thổi bay mái của nhà kho và làm vỡ tung cửa sổ các tòa nhà dân cư lân cận, Tân Hoa Xã cho biết. Các vết máu được nhìn thấy cả ở cổng của một nhà máy may mặc gần đó.
Theo AP, Trung Quốc là nhà sản xuất pháo hoa lớn nhất thế giới, hầu hết pháo hoa được sử dụng trong dịp tết Nguyên Đán. Hoạt động sản xuất pháo hoa bất hợp pháp cũng là một vấn đề nhức nhối của nước này.
Năm ngoái, 13 người cũng đã thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy pháo hoa ở tỉnh Hồ Nam.
Vụ nổ xảy ra vào khoảng 9h sáng nay, 13/7 ở quận Ningjin, tỉnh Hà Bắc. Vụ nổ khủng khiếp thổi bay mái của nhà kho và làm vỡ tung cửa sổ các tòa nhà dân cư lân cận, Tân Hoa Xã cho biết. Các vết máu được nhìn thấy cả ở cổng của một nhà máy may mặc gần đó.
Theo AP, Trung Quốc là nhà sản xuất pháo hoa lớn nhất thế giới, hầu hết pháo hoa được sử dụng trong dịp tết Nguyên Đán. Hoạt động sản xuất pháo hoa bất hợp pháp cũng là một vấn đề nhức nhối của nước này.
Năm ngoái, 13 người cũng đã thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy pháo hoa ở tỉnh Hồ Nam.
Theo IBTimes
Nghệ sĩ Việt tiếc thương cây đại thụ của làng sân khấu
- 20:19 ngày 13/07/2015
Ngay sau khi nhận được
tin dữ NSND Đình Quang qua đời vì bệnh nặng, nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà
biên kịch đã tỏ lòng thương tiếc ông trên trang cá nhân.
NSND Đình Quang - Ảnh: TL
Nhà văn, nhà biên kịch Nguyễn Quang Vinh ngậm ngùi:
"1 giờ sáng 13.7, tôi nhận tin đạo diễn, NSND, giáo sư, tiến sĩ Đình
Quang qua đời. Vào tuổi 87, anh vẫn chơi Facebook và hầu như cái gì tôi
viết trên Facebook, dù là tếu táo đến mấy anh cũng like hoặc comment,
chỉ comment vài dòng thôi nhưng gãy gọn, sắc sảo và hóm hỉnh. Tôi có
nhiều kỷ niệm gần gũi với anh cả trong chuyện nghề và trong cuộc đời.
Anh vẫn gọi tôi tới nhà ăn cơm và kể chuyện tào lao cho anh cười... Anh
là cây cổ thụ của sân khấu Việt, là thầy của mọi người thầy hiện giờ của
ngành sân khấu và điện ảnh, là vị thứ trưởng Bộ Văn hóa đáng yêu và
đáng kính nhất mà tôi biết.
NSND Đình Quang là một trong những
người sáng lập và là hiệu trưởng của Trường Nghệ thuật Sân khấu Việt
Nam (trước là Trường Ca kịch Dân tộc) rồi sau là Trường đại học Sân khấu
Điện ảnh Việt Nam. Có một chi tiết rất ít người biết, anh kể với tôi,
anh là nghệ sĩ ngâm thơ đầu tiên trên sóng của Đài tiếng nói Việt Nam.
Anh từng là trưởng đoàn văn công
Bình Trị Thiên thời chống Pháp và hiểu rất rõ người và đất Quảng Bình.
Anh là người đầu tiên cho tôi hiểu thế nào là lý luận sân khấu. Rất
nhiều vở diễn của tôi được anh xem lần đầu. Còn cơ hội nào nữa để anh
lại gọi em tới nhà ăn cơm... Anh Quang...".
Trên trang cá nhân, con gái NSND Thanh
Hoa, nhà thơ Phan Huyền Thư cũng bày tỏ nỗi tiếc thương trước sự ra đi
của NSND Đình Quang khiến nhiều người xúc động. Cô nhớ lại khoảng thời
gian đầu khi mới bước chân vào nghệ được cố nghệ sĩ giúp đỡ, chỉ bảo.
Nhà thơ Phan Huyền Thư không khỏi đau buồn khi nhớ về những kỉ niệm khi được NSND Đình Quang giúp đỡ, chỉ bảo.
“Đúng 20 năm trước, cháu nhảy tàu một mình lên Thái Nguyên theo
Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, rồi theo các chú, các bác đi
những hội thảo về chèo, về sân khấu... Rồi cũng mon men viết và tham gia
các trại sáng tác kịch bản sân khấu...Bác toàn gọi nhầm cháu là "cái Hoa"... vì trông cháu giống mẹ! Cháu được nghe bác kể biết bao chuyện thú vị, tiếu lâm, hài hước và cả nỗi đau đời... Cháu được bác dạy cho cách cảm thụ những điều tốt đẹp của nghệ thuật, của văn hóa truyền thống... Nhớ nhất là một đêm khuya đi bộ mỏi chân ở suốt dọc con đường bao xung quanh sân vận động thị xã Hải Dương, hai bác cháu cùng đi dự Hội thảo về tác gia Nguyễn Đình Nghị và vấn đề chèo cải lương...
Chỉ vì một khẩu hiệu sơn đỏ trên tường bao sân vận động: "Mỗi người hãy phấn đấu để trở thành người tốt hơn", thế mà hai bác cháu nói suốt cả tuần. Mỗi khi cháu nghĩ đến những điều tốt đẹp mình đã cố gắng làm được, cháu luôn thấy có một phần lời tâm sự, chia sẻ chân tình của bác từ câu chuyện năm ấy!
Điều cháu buồn nhất lúc này là vì giấc mơ nhiều linh cảm về bác đã đến với cháu mà cháu không giải mã được nó... Mới chỉ khoảng một tuần thôi ạ! Bác Đình Quang ơi, mỗi người cố gắng trở thành người tốt hơn thì xã hội này, cuộc đời này sẽ tốt dần lên... bác hãy an lòng nhé!”, nhà thơ Huyền Thư chia sẻ.
Trên trang cá nhân, con gái NSND Đình Quang, BTV, MC Mỹ Linh đã đổi hình đại diện sang toàn màu đen.
Mời đi chơi cũng nói mãi mới đi, mua gì biếu cũng chỉ là thứ nhỏ nhỏ xinh xinh... Đừng hỏi xem con có mệt không, cũng đừng nói "con giúp bố nhé, phiền con quá". Dứt khoát mình sẽ về Hà Nội bố ạ".
NSND Đình Quang và con gái, BTV Mỹ Linh.
Danh hiệu nghệ sĩ do
ai quyết định?
13/07/2015, 06:25 (GMT+7)
Cứ mỗi đợt xét tặng danh hiệu NSND và NSƯT, thì giới biểu diễn và công
chúng lại sôi lên sùng sục vì những ý kiến và những thắc mắc.
Danh hiệu nghệ sĩ do ai quyết định?
NSƯT Minh Vượng ngại xin danh hiệu NSND
Chia sẻ
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
http://nongnghiep.vn/pioneer-nha-cung-cap-hat-giong-hang-dau-the-gioi-post140988.html
Tin
bài khác
'Ông vua táo' Steve Jobs lên phim
'Bố ơi! Mình đi đâu thế?' giảm sức hút
Nồi lẩu lớn nhất Việt Nam phục vụ 2.000 người ăn Icon Image
Nguyễn Thị Lệ Nam Em đăng quang hoa khôi ĐBSCL 2015 Icon Image
'Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015' lên sóng
Xem thêm
http://nongnghiep.vn/phan-bon-voi-bien-doi-khi-hau-36-19.html
Chọn 1 trong 4 gói làm tóc -Salon Tùng
muachung.vn
Chọn 1 trong 4 gói làm tóc -Salon Tùng
100% phản hồi khách hàng hoàn toàn hài lòng với dịch vụ tại salon.
205.000đ. Mua ngay
Mách bạn địa điểm ăn vặt Sài Gòn ưu đãi
muachung.vn
Mách bạn địa điểm ăn vặt Sài Gòn ưu đãi
Gỏi cuốn, bún nem, bánh khọt, bún đậu, viên chiên... ăn tất cả chỉ
55.000đ. Đặt ngay
Từ năm 1984, nước ta bắt đầu phong tặng danh hiệu để tôn vinh đóng góp
của các nghệ sĩ. Qua 7 lần xét tặng, đã có 265 NSND và 1.602 NSƯT. Danh
hiệu cao nhất NSND, nếu năm 1988 chỉ phong tặng cho 13 người thì năm
2011 phong tặng đến 74 người.
Theo trình tự, NSƯT khi có thêm thành tựu sẽ được phong NSND, ngoài vài
trường hợp đặc biệt được nhận trực tiếp danh hiệu NSND như giọng hát ca
trù Quách Thị Hồ hoặc tiếng đàn piano Đặng Thái Sơn!
Xét tặng NSƯT chỉ là ghi nhận nỗ lực ban đầu của một cá nhân, nên mọi
chuyện đơn giản hơn. Còn khi xét tặng NSND lại hết sức phức tạp.
Bên cạnh những yếu tố cảm tính về công lao và đạo đức, thủ tục qui định
NSƯT phải có thêm hai Huy chương Vàng hội diễn toàn quốc mới đủ điều
kiện làm hồ sơ xin danh hiệu NSND.
Nghe thì bình thường, nhưng nghĩ lại thấy nhiêu khê. Bởi lẽ “thầy đàn
già, con hát trẻ”, sau khi được phong NSƯT thì phần lớn nghệ sĩ đã lớn
tuổi, phải nhường vai chính cho thế hệ tiếp theo trong các cuộc thi lớn
nhỏ.
Vậy thử hỏi, những NSƯT nếu không tích cực tranh giành và chủ động lấn
lướt hậu sinh, thì làm sao có thể tìm kiếm những Huy chương Vàng?
Rõ ràng, quy định này cứng nhắc và không khuyến khích vẻ đẹp của sự tử
tế trong làng nghệ thuật. Mặt khác, chính vì căn cứ vào số Huy chương mà
có bao nhiêu đồn đoán hờn trách mỗi khi chứng kiến các hội diễn có hàng
loạt cơn mưa Huy chương Vàng!
Khi đã có khái niệm bình chọn thì không thể nào có sự công bằng cho tất
cả. Tuy nhiên, danh hiệu nghệ sĩ là điều rất cao quý. Phải tránh tất cả
mọi chông chênh dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh.
Có thể kể ra đây vài trường hợp NSƯT như Chí Trung hoặc Xuân Hinh vì
chịu lui xuống nhường chỗ cho đàn em mà luôn bị thiếu số lượng huy
chương nên hồ sơ phong tặng NSND của họ đành… xếp lại vô thời hạn.
Những NSƯT nếu không thuộc biên chế của đoàn nghệ thuật nào thì con
đường lên NSND càng mịt mù. Ca sĩ Quang Lý là một tên tuổi bền vững với
giọng hát truyền cảm và sang trọng, nhưng biết tìm đâu ra Huy chương
Vàng khi anh chỉ đi hát chứ không đi thi?
Thí dụ khác, vì sao Thành Lộc không được NSND. Nếu được hỏi trực tiếp
chắc chắn những người được mời vào hội đồng bình chọn danh hiệu năm nay
như NSND Hoàng Dũng hay NSND Trần Ngọc Giàu đều không dám phủ nhận tài
năng của Thành Lộc. Thế nhưng, nếu Thành Lộc làm đơn xin xét tặng, thì
anh cũng sẽ bị đánh trượt như chơi!
NSND, nói cho cùng chỉ có cái danh. Bởi lẽ, NSND khi biểu diễn trong các
tiết mục của những đoàn nghệ thuật do Nhà nước quản lý, chỉ được cộng
thêm vài… chục ngàn đồng.
Xét tặng NSND, không thể không ưu ái cho những nghệ sĩ gắn bó với các
loại hình nghệ thuật ít được ưa chuộng như đàn dân tộc, hát bội hay
tuồng, vì đóng góp của họ rất lặng lẽ.
Tuy nhiên, cần mạnh dạn xác định với nhau, NSND không thể là gương mặt
chỉ một nhóm người biết đến, mà cần được quảng đại khán giả yêu mến.
Đã có không ít trường hợp phong tặng NSND mà người hâm mộ chẳng rõ họ ở
lĩnh vực nào. NSƯT Minh Vượng bảo rằng mình không chủ động xin danh hiệu
NSND vì “làm hồ sơ lại hỏi đến huy chương, phức tạp lắm” và chị có đề
xuất táo bạo nhưng rất đáng suy ngẫm: “Sân khấu là dành cho khán giả,
không có khán giả thì không thể có sân khấu. Khán giả tinh lắm. Vậy hãy
để chính công chúng xét và trao danh hiệu cho nghệ sĩ”.
Hiện tại, xét tặng danh hiệu vẫn nặng cơ chế xin - cho. Những nghệ sĩ tự
trọng đã khước từ cuộc chơi nhiều thị phi này. Do đó, đã đến lúc các cơ
quan quản lý cần tham mưu về một phương pháp hiệu quả hơn.
Trường hợp đặc cách phong tặng NSND cho huyền thoại Tây Nguyên đại ngàn -
Y Moan và phong tặng NSƯT cho danh hài chuyên trị các vai nông dân -
Văn Hiệp rất được hoan nghênh, dù động thái ấy chỉ thực thi khi... nghệ
sĩ qua đời! Một danh hiệu gửi vào cõi mịt mùng thì có ý nghĩa gì, nếu
lúc nghệ sĩ còn sống phải đắn đo và loay hoay đi xin được phong tặng?
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
TUY HÒA... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/danh-hieu-nghe-si-do-ai-quyet-dinh-post146179.html | NongNghiep.vn
Bí thư Thành ủy Hải Dương bất ngờ xin từ chức
Bí thư Thành ủy Hải Dương bất ngờ gửi đơn cho Thường
trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị chấp nhận cho
thôi giữ chức và nghỉ công tác.
Tại
buổi họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ngày 6/7, ông Phạm Thế Tập, Ủy
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hải Dương bất ngờ đọc và
gửi đơn cho Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đề
nghị chấp nhận cho thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hải Dương và nghỉ
công tác kể từ ngày 6/7, chờ nghỉ hưu.
Đồng thời đề xuất ông
Đoàn Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải
Dương giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hải Dương khóa XXI (nhiệm kỳ
2010-2015) và tiếp tục giữ chức vụ này khóa XXII (nhiệm kỳ 2015-2020).
Ông Đoàn Việt Hùng đã
được quy hoạch chức danh Bí thư Thành ủy Hải Dương, chức danh Ủy viên
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2010-2015 và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy
thảo luận kỹ và giới thiệu bổ sung chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh
uỷ nhiệm kỳ 2015-2020 với số phiếu giới thiệu tập trung cao và đã báo
cáo Ban Tổ chức Trung ương. Ban Tổ chức Trung ương đã cho chủ trương tại
công văn số 8746/CVNS/BTCTW ngày 24/4.
Ban Chấp hành Đảng bộ
TP Hải Dương cũng đã hoàn tất các bước, quy trình giới thiệu nhân sự
chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và báo cáo Ban Thường vụ
Tỉnh ủy ngày 25/5/2015 và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với
phương án nhân sự do Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương trình.
Trong đó cơ bản nhất
trí ông Đoàn Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND
TP Hải Dương giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Dương khóa XXII (nhiệm kỳ
2015-2020)./.
Miền Tây Ukraine chao đảo vì đấu súng
Trong khi miền Đông Ukraine vẫn bất ổn liên miên thì miền Tây đất nước Đông Âu này lại bắt đầu xuất hiện vấn đề khi vào ngày 11/7 vừa qua, những người biểu tình của phe cực hữu đã đấu súng với cảnh sát tại thành phố Mukachevo (video dưới).
Mukachevo là thành phố nằm ở miền Tây Ukraine, gần với biên giới giữa Kiev và các nước Hungary, Slovakia và Ba Lan.
|
Khi cảnh sát xuất hiện tại khu vực, các tay súng đã tấn công lại bằng súng Kalashnikov và nhiều vũ khí khác. Tuy nhiên phe cực hữu lại khẳng định rằng thành viên của họ không khiêu khích bạo lực mà đó là lỗi của cảnh sát, những người họ cho rằng có thông đồng với chính trị gia tham nhũng tại khu vực.
Vào ngày 11/7, phe cựu hữu thông báo 2 tay súng của họ đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong một cuộc đấu súng.
Trong khi đó quan chức Ukraine cho biết đã có 1 người dân thiệt mạng và 10 người khác bị thương, trong đó có 6 sĩ quan cảnh sát. Hiện tại người dân sống trong khu vực đã được sơ tán khi thương thuyết giữa chính phủ và phe cựu hữu đều thất bại.
Kênh truyền hình 112 của Ukraine dẫn lời phát ngôn viên phe cực hữu Andrey Sharaskin cho biết các chiến binh của lực lượng này đã rời vị trí ở Donetsk (nơi họ cùng với quân đội chính phủ chống lại lực lượng đòi ly khai) và quay trở về căn cứ với “hơn 10.000 thành viên đã được cơ động khắp Ukraine” do căng thẳng với chính quyền Kiev.
Bên cạnh đó, tại cuộc họp báo ở Kiev, một phát ngôn viên khác của phe cựu hữu Artem Skoropadsky khẳng định lãnh đạo của tổ chức này Dmitry Yarosh chưa ra lệnh cho các chiến binh hạ vũ khí.
Một chiếc xe cảnh sát bị cháy hôm 11/7 tại Mukachevo. (Ảnh: EPA)
Ông Skoropadsky cũng nhấn mạnh rằng ngoài lực lượng đang chiến đấu tại đông Ukraine, nhóm này còn xuất hiện tại Lvov, Krivoy Rog… và nhiều nơi khác. Người phát ngôn này cũng thẳng thừng nói nếu chính phủ không “lắng nghe” thì nhóm này sẽ phải “giao tiếp bằng phương pháp khác”.
Ông này còn cho biết đối với phe cực hữu thì không có gì thay đổi giữa thời kỳ ông Poroshenko lãnh đạo và cựu Tổng thống Viktor Yanukovich cầm quyền.
Chính phủ Ukraine đã gọi vụ việc xảy ra hôm 11/7 là một “hành động khủng bố", trong khi Ngoại trưởng Ukraine lo ngại rằng đụng độ xảy ra tại khu vực chỉ cách biên giới với các nước EU 70km có thể gây ảnh hưởng tới du lịch tại đây.
Theo Hà Linh/AP/RT/baotintuc.vn
3 thuyền viên VN chết trên tàu hàng ở Malaysia
14/07/2015 04:56Ngày 13.7, truyền thông Malaysia đưa tin khí độc trong buồng kín đã làm 3 người tử vong và 2 người bị thương trên tàu hàng MV Hi Ram. Tất cả đều là người Việt.
Thông tấn xã Bernama trích thông báo của Cơ quan chấp pháp biển Malaysia (MMEA) cho hay họ nhận được tín hiệu cầu cứu lúc 21 giờ 20 ngày 12.7 (giờ địa phương) từ tàu MV Hi Ram ở vị trí cách thành phố Kota Tinggi, đông nam bang Johor 4,1 hải lý.Nhân viên MMEA đã đến hiện trường lúc 22 giờ 30 và phát hiện 3 thi thể nam được đắp chăn trên boong tàu cùng 2 người khác trong tình trạng tổn thương. Tất cả nạn nhân được đưa lên cảng Pengerang và vào Bệnh viện Kota Tinggi, theo Bernama.
Truyền thông Malaysia khẳng định các thuyền viên gặp nạn do hít phải khí độc. Trang tin The Sunday Daily tối qua dẫn lời một quan chức MMEA nói: “Khi phỏng vấn thủy thủ đoàn, chúng tôi được biết 3 người chết đang làm việc trong một căn phòng tách biệt trên tàu thì bất thình lình phát ốm và tử vong”. Chưa rõ trên tàu có tất cả bao nhiêu người, tàu đang vận chuyển mặt hàng gì và sự cố xảy ra thế nào.
Trả lời Thanh Niên đêm qua, Bí thư thứ 2 phụ trách truyền thông của Đại sứ quán VN tại Malaysia Trần Quang Huy cho hay thông qua báo chí sở tại, sứ quán biết được vụ việc và đã chủ động liên hệ với MMEA, nắm được một số thông tin ban đầu. Tuy nhiên, ông Huy từ chối cho biết về nhân thân, quê quán của các nạn nhân, tình trạng của 2 người bị thương... và đề nghị phóng viên liên lạc với Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao VN, vì “chúng tôi đã báo cáo với vụ từ chiều”.
Theo The Sunday Daily, 3 người tử vong gồm Pham Van Quy (39 tuổi), Nguyen Dinh Hung (32 tuổi) và Nguyen Duy Thai (50 tuổi). Hai người bị thương, gồm thuyền trưởng Nguyen Van Quang (45 tuổi) và thuyền viên Luc Duc (32 tuổi), sức khỏe đã ổn định tại Bệnh viện Kota Tinggi. Báo này cũng cho hay tàu MV Hi Ram đang trên đường từ cảng Bintulu, bang Sarawak của Malaysia, đi Ấn Độ, và đã ghé cảng Pengerang để bơm nhiên liệu.
Thục Minh
(Văn phòng Singapore)
(Văn phòng Singapore)
Ông trùm El Chapo và những cuộc vượt ngục vô tiền khoáng hậu
Ngày 11-7, trùm ma túy sừng sỏ Joaquin "El Chapo" Guzman đã một lần nữa vượt ngục thành công khỏi nhà tù an ninh bậc nhất ở Mexico.
Đây không phải là lần đầu tiên, trùm ma túy này
vượt ngục thành công. Năm 2001, tên này với sự giúp đỡ của các
nhân viên an ninh, quản ngục biến chất đã từng trốn khỏi nhà
tù được kiểm soát nghiêm ngặt ở Guatemala.
Từ trùm ma túy quyền lực nhất thế giớiJoaquin "El Chapo" Guzman, trùm ma túy 58 tuổi, được biết tới là kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy (Cartel) lớn nhất bang Sinaloa (Mexico), nơi có đường biên giới dài giáp Mỹ. Từ năm 1989, Guzman đã liên kết với nhiều băng đảng địa phương lần lượt triệt hạ các đối thủ cạnh tranh ở Sinaloa và dần leo tới “đỉnh cao quyền lực” trong giới tội phạm ma túy tại đây.
Theo đánh giá của tạp chí Fobes, trùm ma túy El Chapo nằm trong danh sách “Những người quyền lực nhất thế giới”, đứng trên cả Tổng thống Pháp và Venezuela.
Băng đảng El Chapo của Guzman sở hữu khối tài sản khổng lồ
nhờ hệ thống mê lộ đường hầm vận chuyển ma túy, chất gây
nghiện từ Mexico tới Bắc Mỹ. Thậm chí, nhiều hệ thống đường
hầm được cơ quan chức năng phát hiện có cả hệ thống đường ray
để vận chuyển ma túy số lượng lớn. Các chuyên gia đánh giá,
tài sản của băng đảng El Chapo ước khoảng 3 tỷ USD.
Tên Joaquin "El Chapo" Guzman trong các lần bị bắt giữ năm 1993 và 2014.
Cửa đường hầm đào thoát của tên Guzman.
Đến các cuộc vượt ngục vô tiền khoáng hậuNăm 1993, tên Joaquin "El Chapo" Guzman bị bắt ở Guatemala và bị kết án 20 tù với tội danh buôn lậu ma túy và nhiều tội danh khác. Y ngồi tù tới năm 2001 và lập kế hoạch vượt ngục. Theo nhiều nguồn tin, Guzman đã hối lộ cai ngục và lực lượng an ninh để hắn có thể ung dung ngồi trong thùng đựng đồ giặt ra khỏi nhà tù.
Sau khi đào thoát, Guzman tiếp tục điều hành hoạt động của băng đảng El Chapo trong “bóng tối”. Đến ngày 22-2-2014, Guzman lại bị bắt giữ trong chiến dịch đặc biệt của cảnh sát Mexico tại khu nghỉ dưỡng Pacific Coast ở thành phố Mazatlan. Nơi ẩn náu của hắn rất kiên cố với cánh cửa chống đạn được gia cố thép và đường hầm thoát hiểm.
Sau khi bị bắt giữ, Guzman được chuyển tới nhà tù Altiplano, nằm cách thủ đô Mexico City 90km về phía Tây, nơi được được thiết kế để giam giữ các phạm nhân đặc biệt nguy hiểm với nhiều vòng bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. Tuy nhiên, điều này vẫn không ngăn cản được việc trùm ma túy của băng nhóm El Chapo vượt ngục. Khoảng 9 giờ tối 11-7 (giờ địa phương), máy ghi hình an ninh đã mất dấu Guzman sau khi tên này vào phòng tắm. Khi nhân viên an ninh tới nơi, họ phát hiện ra, tên này đã vượt ngục bằng đường hầm đào dưới nền nhà giam.
Điều khá trùng hợp là băng đảng El Chapo nổi tiếng với việc đào hệ thống đường hầm vận chuyển ma túy vượt biên giới Mexico sang đất Mỹ, thì tên Guzman cũng vượt ngục bằng phương pháp này. Hắn đã đã thoát hiểm bằng đường hầm rộng 1,7m nằm sâu 10m dưới chân nhà tù và thông tới một ngôi nhà xây dựng dở dang ở một nông trang cách đó 1,5km. Trong đường hầm có đủ các thiết bị cứu nạn, đường ống thông khí và thiết bị chiếu sáng.
Một nhân chứng giấu tên tại địa phương cho biết, công trình ngụy trang cho đường hầm trên được xây dựng cách đây khoảng một năm và không hề có dấu hiệu bất thường nào. Từ căn nhà này, có thể quan sát rất rõ mọi động tĩnh trong nhà tù Altiplano.
Giới chức Mexico đang nghi ngờ việc tên Guzman vượt ngục thành công có sự giúp đỡ của các nhân viên công vụ vì việc đào đường hầm dài tới nhà tù Altiplano cần rất nhiều thời gian. Hơn thế, việc tổ chức cho tên Guzman trốn thoát cần có kế hoạch kỹ càng, nắm rõ thời gian hoạt động trong nhà tù và có thể là cả sự phối hợp của các nhân viên trong nhà tù.
Được biết, ngay sau khi tên Guzman bị bắt giữ hồi năm 2014, giới chức Mỹ đã yêu cầu dẫn độ y. Tuy nhiên, phía Mexico tuyên bố tên này sẽ phải hoàn thành “án tù kéo dài 300-400 năm” tại nước này trước. Một số chuyên gia đánh giá, cơ quan hành pháp Mexico không muốn dẫn độ tên Guzman một phần vì quan ngại khả năng tên này sẽ được giải cứu trên đường sang Mỹ.
Hiện tại, giới chức Mexico đang tổ chức chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn tên Guzman, nhưng khả năng tìm thấy tên này gần như là không thể.
“Chúng ta có thể sẽ không bao giờ bắt được hắn nữa. Có thể trong vòng 48 giờ tới, hắn sẽ quay lại vị trí ông trùm của các băng đảng buôn bán ma túy ở Sinaloa”, ông Michael S. Vigil, cựu Chỉ huy các nhiệm vụ quốc tế thuộc Cơ quan Bài trừ ma túy Mỹ (DEA) tuyên bố.
Theo Tuấn Sơn (tổng hợp)
Quân đội Nhân dân3 người bị chết đuối khi đi dã ngoại ở Suối Vàng
13/07/2015 20:00(TNO) Lúc 18 giờ hôm nay 13.7 lực lượng cứu nạn tìm được thi thể 3 thanh niên bị đuối nước tại khu vực Suối Vàng (xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng).
Trươc đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút, 5 người gồm: Nguyễn Thùy Trang
(21 tuổi, ngụ Đức Trọng, Lâm Đồng), Nông Thị Thu Thảo (18 tuổi), Nguyễn
Thị Thúy Ngân (19 tuổi), Nguyễn Mạnh Cường (12 tuổi, cùng ngụ phường 3,
TP Đà Lạt) và Nguyễn Mạnh Hoàng (33 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) đi
dã ngoại tại khu vực Suối Vàng (gần thủy điện Ankroet).
Khi cả nhóm đang chụp hình thì bất ngờ một người bị trượt chân rớt
xuống hố nước sâu. Trong lúc hoảng loạn, chỉ có Cường đứng trên bờ, 3
người còn lại nhảy xuống cứu bạn. Do đá trơn trượt và không biết bơi,
trong nhóm chỉ có Ngân thoát chết nhờ Hoàng đẩy lên bám vào cành cây.
Sau đó Ngân và Cường chạy bộ đi tìm người giúp đỡ.
Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu hộ tìm thấy thi thể
của 3 người bị nạn: Nguyễn Thùy Trang, Nông Thị Thu Thảo và Nguyễn Mạnh
Hoàng.
Lâm Viên
Xe khách chở 46 người bốc cháy trên đường
Chiếc xe khách từ Đà Nẵng đi Hà Nội thì bất ngờ bốc
cháy khi qua địa phận Quảng Bình. Toàn bộ khách kịp thời thoát xuống
trước khi xe cháy rụi.
Vụ cháy xe khách xảy ra rạng sáng 13/7 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.
Thời điểm trên, xe khách 45 chỗ mang BKS 43B do Trần Xuân Phi (39 tuổi, trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) điều khiển từ Đà Nẵng đi Hà Nội thì bất ngờ bốc cháy.
Ngọn lửa bắt đầu bốc lên từ phần đuôi khiến hành khách hoảng hốt la hét để tài xế dừng xe cấp tốc bên đường. Ôtô dừng, 46 người chen lấn, xô đẩy nhau xuống mà không kịp lấy hết đồ đạc, tài sản. Lửa lan nhanh từ đuôi rồi thiêu rụi chiếc xe, chỉ còn trơ bộ khung.
Không có người bị thương nhưng nhiều đồ đạc của nhà xe và hành khách bị hư hỏng.
Thời điểm trên, xe khách 45 chỗ mang BKS 43B do Trần Xuân Phi (39 tuổi, trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) điều khiển từ Đà Nẵng đi Hà Nội thì bất ngờ bốc cháy.
Ngọn lửa bắt đầu bốc lên từ phần đuôi khiến hành khách hoảng hốt la hét để tài xế dừng xe cấp tốc bên đường. Ôtô dừng, 46 người chen lấn, xô đẩy nhau xuống mà không kịp lấy hết đồ đạc, tài sản. Lửa lan nhanh từ đuôi rồi thiêu rụi chiếc xe, chỉ còn trơ bộ khung.
Không có người bị thương nhưng nhiều đồ đạc của nhà xe và hành khách bị hư hỏng.
Theo Zing
Thị trường BĐS hồi phục nhờ “chiến lược nhà ở quốc gia”? |
||||
| Mạnh Tùng | ||||
| Thứ Hai, 13/7/2015, 14:20 (GMT+7) | ||||
|
|
| |||
Danh hiệu nghệ sĩ do
ai quyết định?
13/07/2015, 06:25 (GMT+7)
Cứ mỗi đợt xét tặng danh hiệu NSND và NSƯT, thì giới biểu diễn và công
chúng lại sôi lên sùng sục vì những ý kiến và những thắc mắc.
Danh hiệu nghệ sĩ do ai quyết định?
NSƯT Minh Vượng ngại xin danh hiệu NSND
Chia sẻ
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
http://nongnghiep.vn/pioneer-nha-cung-cap-hat-giong-hang-dau-the-gioi-post140988.html
Tin
bài khác
'Ông vua táo' Steve Jobs lên phim
'Bố ơi! Mình đi đâu thế?' giảm sức hút
Nồi lẩu lớn nhất Việt Nam phục vụ 2.000 người ăn Icon Image
Nguyễn Thị Lệ Nam Em đăng quang hoa khôi ĐBSCL 2015 Icon Image
'Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015' lên sóng
Xem thêm
http://nongnghiep.vn/phan-bon-voi-bien-doi-khi-hau-36-19.html
Chọn 1 trong 4 gói làm tóc -Salon Tùng
muachung.vn
Chọn 1 trong 4 gói làm tóc -Salon Tùng
100% phản hồi khách hàng hoàn toàn hài lòng với dịch vụ tại salon.
205.000đ. Mua ngay
Mách bạn địa điểm ăn vặt Sài Gòn ưu đãi
muachung.vn
Mách bạn địa điểm ăn vặt Sài Gòn ưu đãi
Gỏi cuốn, bún nem, bánh khọt, bún đậu, viên chiên... ăn tất cả chỉ
55.000đ. Đặt ngay
Từ năm 1984, nước ta bắt đầu phong tặng danh hiệu để tôn vinh đóng góp
của các nghệ sĩ. Qua 7 lần xét tặng, đã có 265 NSND và 1.602 NSƯT. Danh
hiệu cao nhất NSND, nếu năm 1988 chỉ phong tặng cho 13 người thì năm
2011 phong tặng đến 74 người.
Theo trình tự, NSƯT khi có thêm thành tựu sẽ được phong NSND, ngoài vài
trường hợp đặc biệt được nhận trực tiếp danh hiệu NSND như giọng hát ca
trù Quách Thị Hồ hoặc tiếng đàn piano Đặng Thái Sơn!
Xét tặng NSƯT chỉ là ghi nhận nỗ lực ban đầu của một cá nhân, nên mọi
chuyện đơn giản hơn. Còn khi xét tặng NSND lại hết sức phức tạp.
Bên cạnh những yếu tố cảm tính về công lao và đạo đức, thủ tục qui định
NSƯT phải có thêm hai Huy chương Vàng hội diễn toàn quốc mới đủ điều
kiện làm hồ sơ xin danh hiệu NSND.
Nghe thì bình thường, nhưng nghĩ lại thấy nhiêu khê. Bởi lẽ “thầy đàn
già, con hát trẻ”, sau khi được phong NSƯT thì phần lớn nghệ sĩ đã lớn
tuổi, phải nhường vai chính cho thế hệ tiếp theo trong các cuộc thi lớn
nhỏ.
Vậy thử hỏi, những NSƯT nếu không tích cực tranh giành và chủ động lấn
lướt hậu sinh, thì làm sao có thể tìm kiếm những Huy chương Vàng?
Rõ ràng, quy định này cứng nhắc và không khuyến khích vẻ đẹp của sự tử
tế trong làng nghệ thuật. Mặt khác, chính vì căn cứ vào số Huy chương mà
có bao nhiêu đồn đoán hờn trách mỗi khi chứng kiến các hội diễn có hàng
loạt cơn mưa Huy chương Vàng!
Khi đã có khái niệm bình chọn thì không thể nào có sự công bằng cho tất
cả. Tuy nhiên, danh hiệu nghệ sĩ là điều rất cao quý. Phải tránh tất cả
mọi chông chênh dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh.
Có thể kể ra đây vài trường hợp NSƯT như Chí Trung hoặc Xuân Hinh vì
chịu lui xuống nhường chỗ cho đàn em mà luôn bị thiếu số lượng huy
chương nên hồ sơ phong tặng NSND của họ đành… xếp lại vô thời hạn.
Những NSƯT nếu không thuộc biên chế của đoàn nghệ thuật nào thì con
đường lên NSND càng mịt mù. Ca sĩ Quang Lý là một tên tuổi bền vững với
giọng hát truyền cảm và sang trọng, nhưng biết tìm đâu ra Huy chương
Vàng khi anh chỉ đi hát chứ không đi thi?
Thí dụ khác, vì sao Thành Lộc không được NSND. Nếu được hỏi trực tiếp
chắc chắn những người được mời vào hội đồng bình chọn danh hiệu năm nay
như NSND Hoàng Dũng hay NSND Trần Ngọc Giàu đều không dám phủ nhận tài
năng của Thành Lộc. Thế nhưng, nếu Thành Lộc làm đơn xin xét tặng, thì
anh cũng sẽ bị đánh trượt như chơi!
NSND, nói cho cùng chỉ có cái danh. Bởi lẽ, NSND khi biểu diễn trong các
tiết mục của những đoàn nghệ thuật do Nhà nước quản lý, chỉ được cộng
thêm vài… chục ngàn đồng.
Xét tặng NSND, không thể không ưu ái cho những nghệ sĩ gắn bó với các
loại hình nghệ thuật ít được ưa chuộng như đàn dân tộc, hát bội hay
tuồng, vì đóng góp của họ rất lặng lẽ.
Tuy nhiên, cần mạnh dạn xác định với nhau, NSND không thể là gương mặt
chỉ một nhóm người biết đến, mà cần được quảng đại khán giả yêu mến.
Đã có không ít trường hợp phong tặng NSND mà người hâm mộ chẳng rõ họ ở
lĩnh vực nào. NSƯT Minh Vượng bảo rằng mình không chủ động xin danh hiệu
NSND vì “làm hồ sơ lại hỏi đến huy chương, phức tạp lắm” và chị có đề
xuất táo bạo nhưng rất đáng suy ngẫm: “Sân khấu là dành cho khán giả,
không có khán giả thì không thể có sân khấu. Khán giả tinh lắm. Vậy hãy
để chính công chúng xét và trao danh hiệu cho nghệ sĩ”.
Hiện tại, xét tặng danh hiệu vẫn nặng cơ chế xin - cho. Những nghệ sĩ tự
trọng đã khước từ cuộc chơi nhiều thị phi này. Do đó, đã đến lúc các cơ
quan quản lý cần tham mưu về một phương pháp hiệu quả hơn.
Trường hợp đặc cách phong tặng NSND cho huyền thoại Tây Nguyên đại ngàn -
Y Moan và phong tặng NSƯT cho danh hài chuyên trị các vai nông dân -
Văn Hiệp rất được hoan nghênh, dù động thái ấy chỉ thực thi khi... nghệ
sĩ qua đời! Một danh hiệu gửi vào cõi mịt mùng thì có ý nghĩa gì, nếu
lúc nghệ sĩ còn sống phải đắn đo và loay hoay đi xin được phong tặng?
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
TUY HÒA... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/danh-hieu-nghe-si-do-ai-quyet-dinh-post146179.html | NongNghiep.vn
Danh hiệu nghệ sĩ do
ai quyết định?
13/07/2015, 06:25 (GMT+7)
Cứ mỗi đợt xét tặng danh hiệu NSND và NSƯT, thì giới biểu diễn và công
chúng lại sôi lên sùng sục vì những ý kiến và những thắc mắc.
Danh hiệu nghệ sĩ do ai quyết định?
NSƯT Minh Vượng ngại xin danh hiệu NSND
Chia sẻ
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
http://nongnghiep.vn/pioneer-nha-cung-cap-hat-giong-hang-dau-the-gioi-post140988.html
Tin
bài khác
'Ông vua táo' Steve Jobs lên phim
'Bố ơi! Mình đi đâu thế?' giảm sức hút
Nồi lẩu lớn nhất Việt Nam phục vụ 2.000 người ăn Icon Image
Nguyễn Thị Lệ Nam Em đăng quang hoa khôi ĐBSCL 2015 Icon Image
'Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015' lên sóng
Xem thêm
http://nongnghiep.vn/phan-bon-voi-bien-doi-khi-hau-36-19.html
Chọn 1 trong 4 gói làm tóc -Salon Tùng
muachung.vn
Chọn 1 trong 4 gói làm tóc -Salon Tùng
100% phản hồi khách hàng hoàn toàn hài lòng với dịch vụ tại salon.
205.000đ. Mua ngay
Mách bạn địa điểm ăn vặt Sài Gòn ưu đãi
muachung.vn
Mách bạn địa điểm ăn vặt Sài Gòn ưu đãi
Gỏi cuốn, bún nem, bánh khọt, bún đậu, viên chiên... ăn tất cả chỉ
55.000đ. Đặt ngay
Từ năm 1984, nước ta bắt đầu phong tặng danh hiệu để tôn vinh đóng góp
của các nghệ sĩ. Qua 7 lần xét tặng, đã có 265 NSND và 1.602 NSƯT. Danh
hiệu cao nhất NSND, nếu năm 1988 chỉ phong tặng cho 13 người thì năm
2011 phong tặng đến 74 người.
Theo trình tự, NSƯT khi có thêm thành tựu sẽ được phong NSND, ngoài vài
trường hợp đặc biệt được nhận trực tiếp danh hiệu NSND như giọng hát ca
trù Quách Thị Hồ hoặc tiếng đàn piano Đặng Thái Sơn!
Xét tặng NSƯT chỉ là ghi nhận nỗ lực ban đầu của một cá nhân, nên mọi
chuyện đơn giản hơn. Còn khi xét tặng NSND lại hết sức phức tạp.
Bên cạnh những yếu tố cảm tính về công lao và đạo đức, thủ tục qui định
NSƯT phải có thêm hai Huy chương Vàng hội diễn toàn quốc mới đủ điều
kiện làm hồ sơ xin danh hiệu NSND.
Nghe thì bình thường, nhưng nghĩ lại thấy nhiêu khê. Bởi lẽ “thầy đàn
già, con hát trẻ”, sau khi được phong NSƯT thì phần lớn nghệ sĩ đã lớn
tuổi, phải nhường vai chính cho thế hệ tiếp theo trong các cuộc thi lớn
nhỏ.
Vậy thử hỏi, những NSƯT nếu không tích cực tranh giành và chủ động lấn
lướt hậu sinh, thì làm sao có thể tìm kiếm những Huy chương Vàng?
Rõ ràng, quy định này cứng nhắc và không khuyến khích vẻ đẹp của sự tử
tế trong làng nghệ thuật. Mặt khác, chính vì căn cứ vào số Huy chương mà
có bao nhiêu đồn đoán hờn trách mỗi khi chứng kiến các hội diễn có hàng
loạt cơn mưa Huy chương Vàng!
Khi đã có khái niệm bình chọn thì không thể nào có sự công bằng cho tất
cả. Tuy nhiên, danh hiệu nghệ sĩ là điều rất cao quý. Phải tránh tất cả
mọi chông chênh dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh.
Có thể kể ra đây vài trường hợp NSƯT như Chí Trung hoặc Xuân Hinh vì
chịu lui xuống nhường chỗ cho đàn em mà luôn bị thiếu số lượng huy
chương nên hồ sơ phong tặng NSND của họ đành… xếp lại vô thời hạn.
Những NSƯT nếu không thuộc biên chế của đoàn nghệ thuật nào thì con
đường lên NSND càng mịt mù. Ca sĩ Quang Lý là một tên tuổi bền vững với
giọng hát truyền cảm và sang trọng, nhưng biết tìm đâu ra Huy chương
Vàng khi anh chỉ đi hát chứ không đi thi?
Thí dụ khác, vì sao Thành Lộc không được NSND. Nếu được hỏi trực tiếp
chắc chắn những người được mời vào hội đồng bình chọn danh hiệu năm nay
như NSND Hoàng Dũng hay NSND Trần Ngọc Giàu đều không dám phủ nhận tài
năng của Thành Lộc. Thế nhưng, nếu Thành Lộc làm đơn xin xét tặng, thì
anh cũng sẽ bị đánh trượt như chơi!
NSND, nói cho cùng chỉ có cái danh. Bởi lẽ, NSND khi biểu diễn trong các
tiết mục của những đoàn nghệ thuật do Nhà nước quản lý, chỉ được cộng
thêm vài… chục ngàn đồng.
Xét tặng NSND, không thể không ưu ái cho những nghệ sĩ gắn bó với các
loại hình nghệ thuật ít được ưa chuộng như đàn dân tộc, hát bội hay
tuồng, vì đóng góp của họ rất lặng lẽ.
Tuy nhiên, cần mạnh dạn xác định với nhau, NSND không thể là gương mặt
chỉ một nhóm người biết đến, mà cần được quảng đại khán giả yêu mến.
Đã có không ít trường hợp phong tặng NSND mà người hâm mộ chẳng rõ họ ở
lĩnh vực nào. NSƯT Minh Vượng bảo rằng mình không chủ động xin danh hiệu
NSND vì “làm hồ sơ lại hỏi đến huy chương, phức tạp lắm” và chị có đề
xuất táo bạo nhưng rất đáng suy ngẫm: “Sân khấu là dành cho khán giả,
không có khán giả thì không thể có sân khấu. Khán giả tinh lắm. Vậy hãy
để chính công chúng xét và trao danh hiệu cho nghệ sĩ”.
Hiện tại, xét tặng danh hiệu vẫn nặng cơ chế xin - cho. Những nghệ sĩ tự
trọng đã khước từ cuộc chơi nhiều thị phi này. Do đó, đã đến lúc các cơ
quan quản lý cần tham mưu về một phương pháp hiệu quả hơn.
Trường hợp đặc cách phong tặng NSND cho huyền thoại Tây Nguyên đại ngàn -
Y Moan và phong tặng NSƯT cho danh hài chuyên trị các vai nông dân -
Văn Hiệp rất được hoan nghênh, dù động thái ấy chỉ thực thi khi... nghệ
sĩ qua đời! Một danh hiệu gửi vào cõi mịt mùng thì có ý nghĩa gì, nếu
lúc nghệ sĩ còn sống phải đắn đo và loay hoay đi xin được phong tặng?
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
TUY HÒA... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/danh-hieu-nghe-si-do-ai-quyet-dinh-post146179.html | NongNghiep.vn
Danh hiệu nghệ sĩ do
ai quyết định?
13/07/2015, 06:25 (GMT+7)
Cứ mỗi đợt xét tặng danh hiệu NSND và NSƯT, thì giới biểu diễn và công
chúng lại sôi lên sùng sục vì những ý kiến và những thắc mắc.
Danh hiệu nghệ sĩ do ai quyết định?
NSƯT Minh Vượng ngại xin danh hiệu NSND
Chia sẻ
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
http://nongnghiep.vn/pioneer-nha-cung-cap-hat-giong-hang-dau-the-gioi-post140988.html
Tin
bài khác
'Ông vua táo' Steve Jobs lên phim
'Bố ơi! Mình đi đâu thế?' giảm sức hút
Nồi lẩu lớn nhất Việt Nam phục vụ 2.000 người ăn Icon Image
Nguyễn Thị Lệ Nam Em đăng quang hoa khôi ĐBSCL 2015 Icon Image
'Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015' lên sóng
Xem thêm
http://nongnghiep.vn/phan-bon-voi-bien-doi-khi-hau-36-19.html
Chọn 1 trong 4 gói làm tóc -Salon Tùng
muachung.vn
Chọn 1 trong 4 gói làm tóc -Salon Tùng
100% phản hồi khách hàng hoàn toàn hài lòng với dịch vụ tại salon.
205.000đ. Mua ngay
Mách bạn địa điểm ăn vặt Sài Gòn ưu đãi
muachung.vn
Mách bạn địa điểm ăn vặt Sài Gòn ưu đãi
Gỏi cuốn, bún nem, bánh khọt, bún đậu, viên chiên... ăn tất cả chỉ
55.000đ. Đặt ngay
Từ năm 1984, nước ta bắt đầu phong tặng danh hiệu để tôn vinh đóng góp
của các nghệ sĩ. Qua 7 lần xét tặng, đã có 265 NSND và 1.602 NSƯT. Danh
hiệu cao nhất NSND, nếu năm 1988 chỉ phong tặng cho 13 người thì năm
2011 phong tặng đến 74 người.
Theo trình tự, NSƯT khi có thêm thành tựu sẽ được phong NSND, ngoài vài
trường hợp đặc biệt được nhận trực tiếp danh hiệu NSND như giọng hát ca
trù Quách Thị Hồ hoặc tiếng đàn piano Đặng Thái Sơn!
Xét tặng NSƯT chỉ là ghi nhận nỗ lực ban đầu của một cá nhân, nên mọi
chuyện đơn giản hơn. Còn khi xét tặng NSND lại hết sức phức tạp.
Bên cạnh những yếu tố cảm tính về công lao và đạo đức, thủ tục qui định
NSƯT phải có thêm hai Huy chương Vàng hội diễn toàn quốc mới đủ điều
kiện làm hồ sơ xin danh hiệu NSND.
Nghe thì bình thường, nhưng nghĩ lại thấy nhiêu khê. Bởi lẽ “thầy đàn
già, con hát trẻ”, sau khi được phong NSƯT thì phần lớn nghệ sĩ đã lớn
tuổi, phải nhường vai chính cho thế hệ tiếp theo trong các cuộc thi lớn
nhỏ.
Vậy thử hỏi, những NSƯT nếu không tích cực tranh giành và chủ động lấn
lướt hậu sinh, thì làm sao có thể tìm kiếm những Huy chương Vàng?
Rõ ràng, quy định này cứng nhắc và không khuyến khích vẻ đẹp của sự tử
tế trong làng nghệ thuật. Mặt khác, chính vì căn cứ vào số Huy chương mà
có bao nhiêu đồn đoán hờn trách mỗi khi chứng kiến các hội diễn có hàng
loạt cơn mưa Huy chương Vàng!
Khi đã có khái niệm bình chọn thì không thể nào có sự công bằng cho tất
cả. Tuy nhiên, danh hiệu nghệ sĩ là điều rất cao quý. Phải tránh tất cả
mọi chông chênh dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh.
Có thể kể ra đây vài trường hợp NSƯT như Chí Trung hoặc Xuân Hinh vì
chịu lui xuống nhường chỗ cho đàn em mà luôn bị thiếu số lượng huy
chương nên hồ sơ phong tặng NSND của họ đành… xếp lại vô thời hạn.
Những NSƯT nếu không thuộc biên chế của đoàn nghệ thuật nào thì con
đường lên NSND càng mịt mù. Ca sĩ Quang Lý là một tên tuổi bền vững với
giọng hát truyền cảm và sang trọng, nhưng biết tìm đâu ra Huy chương
Vàng khi anh chỉ đi hát chứ không đi thi?
Thí dụ khác, vì sao Thành Lộc không được NSND. Nếu được hỏi trực tiếp
chắc chắn những người được mời vào hội đồng bình chọn danh hiệu năm nay
như NSND Hoàng Dũng hay NSND Trần Ngọc Giàu đều không dám phủ nhận tài
năng của Thành Lộc. Thế nhưng, nếu Thành Lộc làm đơn xin xét tặng, thì
anh cũng sẽ bị đánh trượt như chơi!
NSND, nói cho cùng chỉ có cái danh. Bởi lẽ, NSND khi biểu diễn trong các
tiết mục của những đoàn nghệ thuật do Nhà nước quản lý, chỉ được cộng
thêm vài… chục ngàn đồng.
Xét tặng NSND, không thể không ưu ái cho những nghệ sĩ gắn bó với các
loại hình nghệ thuật ít được ưa chuộng như đàn dân tộc, hát bội hay
tuồng, vì đóng góp của họ rất lặng lẽ.
Tuy nhiên, cần mạnh dạn xác định với nhau, NSND không thể là gương mặt
chỉ một nhóm người biết đến, mà cần được quảng đại khán giả yêu mến.
Đã có không ít trường hợp phong tặng NSND mà người hâm mộ chẳng rõ họ ở
lĩnh vực nào. NSƯT Minh Vượng bảo rằng mình không chủ động xin danh hiệu
NSND vì “làm hồ sơ lại hỏi đến huy chương, phức tạp lắm” và chị có đề
xuất táo bạo nhưng rất đáng suy ngẫm: “Sân khấu là dành cho khán giả,
không có khán giả thì không thể có sân khấu. Khán giả tinh lắm. Vậy hãy
để chính công chúng xét và trao danh hiệu cho nghệ sĩ”.
Hiện tại, xét tặng danh hiệu vẫn nặng cơ chế xin - cho. Những nghệ sĩ tự
trọng đã khước từ cuộc chơi nhiều thị phi này. Do đó, đã đến lúc các cơ
quan quản lý cần tham mưu về một phương pháp hiệu quả hơn.
Trường hợp đặc cách phong tặng NSND cho huyền thoại Tây Nguyên đại ngàn -
Y Moan và phong tặng NSƯT cho danh hài chuyên trị các vai nông dân -
Văn Hiệp rất được hoan nghênh, dù động thái ấy chỉ thực thi khi... nghệ
sĩ qua đời! Một danh hiệu gửi vào cõi mịt mùng thì có ý nghĩa gì, nếu
lúc nghệ sĩ còn sống phải đắn đo và loay hoay đi xin được phong tặng?
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
TUY HÒA... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/danh-hieu-nghe-si-do-ai-quyet-dinh-post146179.html | NongNghiep.vn
Danh hiệu nghệ sĩ do
ai quyết định?
13/07/2015, 06:25 (GMT+7)
Cứ mỗi đợt xét tặng danh hiệu NSND và NSƯT, thì giới biểu diễn và công
chúng lại sôi lên sùng sục vì những ý kiến và những thắc mắc.
Danh hiệu nghệ sĩ do ai quyết định?
NSƯT Minh Vượng ngại xin danh hiệu NSND
Chia sẻ
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
http://nongnghiep.vn/pioneer-nha-cung-cap-hat-giong-hang-dau-the-gioi-post140988.html
Tin
bài khác
'Ông vua táo' Steve Jobs lên phim
'Bố ơi! Mình đi đâu thế?' giảm sức hút
Nồi lẩu lớn nhất Việt Nam phục vụ 2.000 người ăn Icon Image
Nguyễn Thị Lệ Nam Em đăng quang hoa khôi ĐBSCL 2015 Icon Image
'Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015' lên sóng
Xem thêm
http://nongnghiep.vn/phan-bon-voi-bien-doi-khi-hau-36-19.html
Chọn 1 trong 4 gói làm tóc -Salon Tùng
muachung.vn
Chọn 1 trong 4 gói làm tóc -Salon Tùng
100% phản hồi khách hàng hoàn toàn hài lòng với dịch vụ tại salon.
205.000đ. Mua ngay
Mách bạn địa điểm ăn vặt Sài Gòn ưu đãi
muachung.vn
Mách bạn địa điểm ăn vặt Sài Gòn ưu đãi
Gỏi cuốn, bún nem, bánh khọt, bún đậu, viên chiên... ăn tất cả chỉ
55.000đ. Đặt ngay
Từ năm 1984, nước ta bắt đầu phong tặng danh hiệu để tôn vinh đóng góp
của các nghệ sĩ. Qua 7 lần xét tặng, đã có 265 NSND và 1.602 NSƯT. Danh
hiệu cao nhất NSND, nếu năm 1988 chỉ phong tặng cho 13 người thì năm
2011 phong tặng đến 74 người.
Theo trình tự, NSƯT khi có thêm thành tựu sẽ được phong NSND, ngoài vài
trường hợp đặc biệt được nhận trực tiếp danh hiệu NSND như giọng hát ca
trù Quách Thị Hồ hoặc tiếng đàn piano Đặng Thái Sơn!
Xét tặng NSƯT chỉ là ghi nhận nỗ lực ban đầu của một cá nhân, nên mọi
chuyện đơn giản hơn. Còn khi xét tặng NSND lại hết sức phức tạp.
Bên cạnh những yếu tố cảm tính về công lao và đạo đức, thủ tục qui định
NSƯT phải có thêm hai Huy chương Vàng hội diễn toàn quốc mới đủ điều
kiện làm hồ sơ xin danh hiệu NSND.
Nghe thì bình thường, nhưng nghĩ lại thấy nhiêu khê. Bởi lẽ “thầy đàn
già, con hát trẻ”, sau khi được phong NSƯT thì phần lớn nghệ sĩ đã lớn
tuổi, phải nhường vai chính cho thế hệ tiếp theo trong các cuộc thi lớn
nhỏ.
Vậy thử hỏi, những NSƯT nếu không tích cực tranh giành và chủ động lấn
lướt hậu sinh, thì làm sao có thể tìm kiếm những Huy chương Vàng?
Rõ ràng, quy định này cứng nhắc và không khuyến khích vẻ đẹp của sự tử
tế trong làng nghệ thuật. Mặt khác, chính vì căn cứ vào số Huy chương mà
có bao nhiêu đồn đoán hờn trách mỗi khi chứng kiến các hội diễn có hàng
loạt cơn mưa Huy chương Vàng!
Khi đã có khái niệm bình chọn thì không thể nào có sự công bằng cho tất
cả. Tuy nhiên, danh hiệu nghệ sĩ là điều rất cao quý. Phải tránh tất cả
mọi chông chênh dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh.
Có thể kể ra đây vài trường hợp NSƯT như Chí Trung hoặc Xuân Hinh vì
chịu lui xuống nhường chỗ cho đàn em mà luôn bị thiếu số lượng huy
chương nên hồ sơ phong tặng NSND của họ đành… xếp lại vô thời hạn.
Những NSƯT nếu không thuộc biên chế của đoàn nghệ thuật nào thì con
đường lên NSND càng mịt mù. Ca sĩ Quang Lý là một tên tuổi bền vững với
giọng hát truyền cảm và sang trọng, nhưng biết tìm đâu ra Huy chương
Vàng khi anh chỉ đi hát chứ không đi thi?
Thí dụ khác, vì sao Thành Lộc không được NSND. Nếu được hỏi trực tiếp
chắc chắn những người được mời vào hội đồng bình chọn danh hiệu năm nay
như NSND Hoàng Dũng hay NSND Trần Ngọc Giàu đều không dám phủ nhận tài
năng của Thành Lộc. Thế nhưng, nếu Thành Lộc làm đơn xin xét tặng, thì
anh cũng sẽ bị đánh trượt như chơi!
NSND, nói cho cùng chỉ có cái danh. Bởi lẽ, NSND khi biểu diễn trong các
tiết mục của những đoàn nghệ thuật do Nhà nước quản lý, chỉ được cộng
thêm vài… chục ngàn đồng.
Xét tặng NSND, không thể không ưu ái cho những nghệ sĩ gắn bó với các
loại hình nghệ thuật ít được ưa chuộng như đàn dân tộc, hát bội hay
tuồng, vì đóng góp của họ rất lặng lẽ.
Tuy nhiên, cần mạnh dạn xác định với nhau, NSND không thể là gương mặt
chỉ một nhóm người biết đến, mà cần được quảng đại khán giả yêu mến.
Đã có không ít trường hợp phong tặng NSND mà người hâm mộ chẳng rõ họ ở
lĩnh vực nào. NSƯT Minh Vượng bảo rằng mình không chủ động xin danh hiệu
NSND vì “làm hồ sơ lại hỏi đến huy chương, phức tạp lắm” và chị có đề
xuất táo bạo nhưng rất đáng suy ngẫm: “Sân khấu là dành cho khán giả,
không có khán giả thì không thể có sân khấu. Khán giả tinh lắm. Vậy hãy
để chính công chúng xét và trao danh hiệu cho nghệ sĩ”.
Hiện tại, xét tặng danh hiệu vẫn nặng cơ chế xin - cho. Những nghệ sĩ tự
trọng đã khước từ cuộc chơi nhiều thị phi này. Do đó, đã đến lúc các cơ
quan quản lý cần tham mưu về một phương pháp hiệu quả hơn.
Trường hợp đặc cách phong tặng NSND cho huyền thoại Tây Nguyên đại ngàn -
Y Moan và phong tặng NSƯT cho danh hài chuyên trị các vai nông dân -
Văn Hiệp rất được hoan nghênh, dù động thái ấy chỉ thực thi khi... nghệ
sĩ qua đời! Một danh hiệu gửi vào cõi mịt mùng thì có ý nghĩa gì, nếu
lúc nghệ sĩ còn sống phải đắn đo và loay hoay đi xin được phong tặng?
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
TUY HÒA... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/danh-hieu-nghe-si-do-ai-quyet-dinh-post146179.html | NongNghiep.vn
Danh hiệu nghệ sĩ do
ai quyết định?
13/07/2015, 06:25 (GMT+7)
Cứ mỗi đợt xét tặng danh hiệu NSND và NSƯT, thì giới biểu diễn và công
chúng lại sôi lên sùng sục vì những ý kiến và những thắc mắc.
Danh hiệu nghệ sĩ do ai quyết định?
NSƯT Minh Vượng ngại xin danh hiệu NSND
Chia sẻ
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
http://nongnghiep.vn/pioneer-nha-cung-cap-hat-giong-hang-dau-the-gioi-post140988.html
Tin
bài khác
'Ông vua táo' Steve Jobs lên phim
'Bố ơi! Mình đi đâu thế?' giảm sức hút
Nồi lẩu lớn nhất Việt Nam phục vụ 2.000 người ăn Icon Image
Nguyễn Thị Lệ Nam Em đăng quang hoa khôi ĐBSCL 2015 Icon Image
'Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015' lên sóng
Xem thêm
http://nongnghiep.vn/phan-bon-voi-bien-doi-khi-hau-36-19.html
Chọn 1 trong 4 gói làm tóc -Salon Tùng
muachung.vn
Chọn 1 trong 4 gói làm tóc -Salon Tùng
100% phản hồi khách hàng hoàn toàn hài lòng với dịch vụ tại salon.
205.000đ. Mua ngay
Mách bạn địa điểm ăn vặt Sài Gòn ưu đãi
muachung.vn
Mách bạn địa điểm ăn vặt Sài Gòn ưu đãi
Gỏi cuốn, bún nem, bánh khọt, bún đậu, viên chiên... ăn tất cả chỉ
55.000đ. Đặt ngay
Từ năm 1984, nước ta bắt đầu phong tặng danh hiệu để tôn vinh đóng góp
của các nghệ sĩ. Qua 7 lần xét tặng, đã có 265 NSND và 1.602 NSƯT. Danh
hiệu cao nhất NSND, nếu năm 1988 chỉ phong tặng cho 13 người thì năm
2011 phong tặng đến 74 người.
Theo trình tự, NSƯT khi có thêm thành tựu sẽ được phong NSND, ngoài vài
trường hợp đặc biệt được nhận trực tiếp danh hiệu NSND như giọng hát ca
trù Quách Thị Hồ hoặc tiếng đàn piano Đặng Thái Sơn!
Xét tặng NSƯT chỉ là ghi nhận nỗ lực ban đầu của một cá nhân, nên mọi
chuyện đơn giản hơn. Còn khi xét tặng NSND lại hết sức phức tạp.
Bên cạnh những yếu tố cảm tính về công lao và đạo đức, thủ tục qui định
NSƯT phải có thêm hai Huy chương Vàng hội diễn toàn quốc mới đủ điều
kiện làm hồ sơ xin danh hiệu NSND.
Nghe thì bình thường, nhưng nghĩ lại thấy nhiêu khê. Bởi lẽ “thầy đàn
già, con hát trẻ”, sau khi được phong NSƯT thì phần lớn nghệ sĩ đã lớn
tuổi, phải nhường vai chính cho thế hệ tiếp theo trong các cuộc thi lớn
nhỏ.
Vậy thử hỏi, những NSƯT nếu không tích cực tranh giành và chủ động lấn
lướt hậu sinh, thì làm sao có thể tìm kiếm những Huy chương Vàng?
Rõ ràng, quy định này cứng nhắc và không khuyến khích vẻ đẹp của sự tử
tế trong làng nghệ thuật. Mặt khác, chính vì căn cứ vào số Huy chương mà
có bao nhiêu đồn đoán hờn trách mỗi khi chứng kiến các hội diễn có hàng
loạt cơn mưa Huy chương Vàng!
Khi đã có khái niệm bình chọn thì không thể nào có sự công bằng cho tất
cả. Tuy nhiên, danh hiệu nghệ sĩ là điều rất cao quý. Phải tránh tất cả
mọi chông chênh dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh.
Có thể kể ra đây vài trường hợp NSƯT như Chí Trung hoặc Xuân Hinh vì
chịu lui xuống nhường chỗ cho đàn em mà luôn bị thiếu số lượng huy
chương nên hồ sơ phong tặng NSND của họ đành… xếp lại vô thời hạn.
Những NSƯT nếu không thuộc biên chế của đoàn nghệ thuật nào thì con
đường lên NSND càng mịt mù. Ca sĩ Quang Lý là một tên tuổi bền vững với
giọng hát truyền cảm và sang trọng, nhưng biết tìm đâu ra Huy chương
Vàng khi anh chỉ đi hát chứ không đi thi?
Thí dụ khác, vì sao Thành Lộc không được NSND. Nếu được hỏi trực tiếp
chắc chắn những người được mời vào hội đồng bình chọn danh hiệu năm nay
như NSND Hoàng Dũng hay NSND Trần Ngọc Giàu đều không dám phủ nhận tài
năng của Thành Lộc. Thế nhưng, nếu Thành Lộc làm đơn xin xét tặng, thì
anh cũng sẽ bị đánh trượt như chơi!
NSND, nói cho cùng chỉ có cái danh. Bởi lẽ, NSND khi biểu diễn trong các
tiết mục của những đoàn nghệ thuật do Nhà nước quản lý, chỉ được cộng
thêm vài… chục ngàn đồng.
Xét tặng NSND, không thể không ưu ái cho những nghệ sĩ gắn bó với các
loại hình nghệ thuật ít được ưa chuộng như đàn dân tộc, hát bội hay
tuồng, vì đóng góp của họ rất lặng lẽ.
Tuy nhiên, cần mạnh dạn xác định với nhau, NSND không thể là gương mặt
chỉ một nhóm người biết đến, mà cần được quảng đại khán giả yêu mến.
Đã có không ít trường hợp phong tặng NSND mà người hâm mộ chẳng rõ họ ở
lĩnh vực nào. NSƯT Minh Vượng bảo rằng mình không chủ động xin danh hiệu
NSND vì “làm hồ sơ lại hỏi đến huy chương, phức tạp lắm” và chị có đề
xuất táo bạo nhưng rất đáng suy ngẫm: “Sân khấu là dành cho khán giả,
không có khán giả thì không thể có sân khấu. Khán giả tinh lắm. Vậy hãy
để chính công chúng xét và trao danh hiệu cho nghệ sĩ”.
Hiện tại, xét tặng danh hiệu vẫn nặng cơ chế xin - cho. Những nghệ sĩ tự
trọng đã khước từ cuộc chơi nhiều thị phi này. Do đó, đã đến lúc các cơ
quan quản lý cần tham mưu về một phương pháp hiệu quả hơn.
Trường hợp đặc cách phong tặng NSND cho huyền thoại Tây Nguyên đại ngàn -
Y Moan và phong tặng NSƯT cho danh hài chuyên trị các vai nông dân -
Văn Hiệp rất được hoan nghênh, dù động thái ấy chỉ thực thi khi... nghệ
sĩ qua đời! Một danh hiệu gửi vào cõi mịt mùng thì có ý nghĩa gì, nếu
lúc nghệ sĩ còn sống phải đắn đo và loay hoay đi xin được phong tặng?
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
TUY HÒA... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/danh-hieu-nghe-si-do-ai-quyet-dinh-post146179.html | NongNghiep.vn
Danh hiệu nghệ sĩ do
ai quyết định?
13/07/2015, 06:25 (GMT+7)
Cứ mỗi đợt xét tặng danh hiệu NSND và NSƯT, thì giới biểu diễn và công
chúng lại sôi lên sùng sục vì những ý kiến và những thắc mắc.
Danh hiệu nghệ sĩ do ai quyết định?
NSƯT Minh Vượng ngại xin danh hiệu NSND
Chia sẻ
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
http://nongnghiep.vn/pioneer-nha-cung-cap-hat-giong-hang-dau-the-gioi-post140988.html
Tin
bài khác
'Ông vua táo' Steve Jobs lên phim
'Bố ơi! Mình đi đâu thế?' giảm sức hút
Nồi lẩu lớn nhất Việt Nam phục vụ 2.000 người ăn Icon Image
Nguyễn Thị Lệ Nam Em đăng quang hoa khôi ĐBSCL 2015 Icon Image
'Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015' lên sóng
Xem thêm
http://nongnghiep.vn/phan-bon-voi-bien-doi-khi-hau-36-19.html
Chọn 1 trong 4 gói làm tóc -Salon Tùng
muachung.vn
Chọn 1 trong 4 gói làm tóc -Salon Tùng
100% phản hồi khách hàng hoàn toàn hài lòng với dịch vụ tại salon.
205.000đ. Mua ngay
Mách bạn địa điểm ăn vặt Sài Gòn ưu đãi
muachung.vn
Mách bạn địa điểm ăn vặt Sài Gòn ưu đãi
Gỏi cuốn, bún nem, bánh khọt, bún đậu, viên chiên... ăn tất cả chỉ
55.000đ. Đặt ngay
Từ năm 1984, nước ta bắt đầu phong tặng danh hiệu để tôn vinh đóng góp
của các nghệ sĩ. Qua 7 lần xét tặng, đã có 265 NSND và 1.602 NSƯT. Danh
hiệu cao nhất NSND, nếu năm 1988 chỉ phong tặng cho 13 người thì năm
2011 phong tặng đến 74 người.
Theo trình tự, NSƯT khi có thêm thành tựu sẽ được phong NSND, ngoài vài
trường hợp đặc biệt được nhận trực tiếp danh hiệu NSND như giọng hát ca
trù Quách Thị Hồ hoặc tiếng đàn piano Đặng Thái Sơn!
Xét tặng NSƯT chỉ là ghi nhận nỗ lực ban đầu của một cá nhân, nên mọi
chuyện đơn giản hơn. Còn khi xét tặng NSND lại hết sức phức tạp.
Bên cạnh những yếu tố cảm tính về công lao và đạo đức, thủ tục qui định
NSƯT phải có thêm hai Huy chương Vàng hội diễn toàn quốc mới đủ điều
kiện làm hồ sơ xin danh hiệu NSND.
Nghe thì bình thường, nhưng nghĩ lại thấy nhiêu khê. Bởi lẽ “thầy đàn
già, con hát trẻ”, sau khi được phong NSƯT thì phần lớn nghệ sĩ đã lớn
tuổi, phải nhường vai chính cho thế hệ tiếp theo trong các cuộc thi lớn
nhỏ.
Vậy thử hỏi, những NSƯT nếu không tích cực tranh giành và chủ động lấn
lướt hậu sinh, thì làm sao có thể tìm kiếm những Huy chương Vàng?
Rõ ràng, quy định này cứng nhắc và không khuyến khích vẻ đẹp của sự tử
tế trong làng nghệ thuật. Mặt khác, chính vì căn cứ vào số Huy chương mà
có bao nhiêu đồn đoán hờn trách mỗi khi chứng kiến các hội diễn có hàng
loạt cơn mưa Huy chương Vàng!
Khi đã có khái niệm bình chọn thì không thể nào có sự công bằng cho tất
cả. Tuy nhiên, danh hiệu nghệ sĩ là điều rất cao quý. Phải tránh tất cả
mọi chông chênh dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh.
Có thể kể ra đây vài trường hợp NSƯT như Chí Trung hoặc Xuân Hinh vì
chịu lui xuống nhường chỗ cho đàn em mà luôn bị thiếu số lượng huy
chương nên hồ sơ phong tặng NSND của họ đành… xếp lại vô thời hạn.
Những NSƯT nếu không thuộc biên chế của đoàn nghệ thuật nào thì con
đường lên NSND càng mịt mù. Ca sĩ Quang Lý là một tên tuổi bền vững với
giọng hát truyền cảm và sang trọng, nhưng biết tìm đâu ra Huy chương
Vàng khi anh chỉ đi hát chứ không đi thi?
Thí dụ khác, vì sao Thành Lộc không được NSND. Nếu được hỏi trực tiếp
chắc chắn những người được mời vào hội đồng bình chọn danh hiệu năm nay
như NSND Hoàng Dũng hay NSND Trần Ngọc Giàu đều không dám phủ nhận tài
năng của Thành Lộc. Thế nhưng, nếu Thành Lộc làm đơn xin xét tặng, thì
anh cũng sẽ bị đánh trượt như chơi!
NSND, nói cho cùng chỉ có cái danh. Bởi lẽ, NSND khi biểu diễn trong các
tiết mục của những đoàn nghệ thuật do Nhà nước quản lý, chỉ được cộng
thêm vài… chục ngàn đồng.
Xét tặng NSND, không thể không ưu ái cho những nghệ sĩ gắn bó với các
loại hình nghệ thuật ít được ưa chuộng như đàn dân tộc, hát bội hay
tuồng, vì đóng góp của họ rất lặng lẽ.
Tuy nhiên, cần mạnh dạn xác định với nhau, NSND không thể là gương mặt
chỉ một nhóm người biết đến, mà cần được quảng đại khán giả yêu mến.
Đã có không ít trường hợp phong tặng NSND mà người hâm mộ chẳng rõ họ ở
lĩnh vực nào. NSƯT Minh Vượng bảo rằng mình không chủ động xin danh hiệu
NSND vì “làm hồ sơ lại hỏi đến huy chương, phức tạp lắm” và chị có đề
xuất táo bạo nhưng rất đáng suy ngẫm: “Sân khấu là dành cho khán giả,
không có khán giả thì không thể có sân khấu. Khán giả tinh lắm. Vậy hãy
để chính công chúng xét và trao danh hiệu cho nghệ sĩ”.
Hiện tại, xét tặng danh hiệu vẫn nặng cơ chế xin - cho. Những nghệ sĩ tự
trọng đã khước từ cuộc chơi nhiều thị phi này. Do đó, đã đến lúc các cơ
quan quản lý cần tham mưu về một phương pháp hiệu quả hơn.
Trường hợp đặc cách phong tặng NSND cho huyền thoại Tây Nguyên đại ngàn -
Y Moan và phong tặng NSƯT cho danh hài chuyên trị các vai nông dân -
Văn Hiệp rất được hoan nghênh, dù động thái ấy chỉ thực thi khi... nghệ
sĩ qua đời! Một danh hiệu gửi vào cõi mịt mùng thì có ý nghĩa gì, nếu
lúc nghệ sĩ còn sống phải đắn đo và loay hoay đi xin được phong tặng?
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
TUY HÒA... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/danh-hieu-nghe-si-do-ai-quyet-dinh-post146179.html | NongNghiep.vn
Danh hiệu nghệ sĩ do
ai quyết định?
13/07/2015, 06:25 (GMT+7)
Cứ mỗi đợt xét tặng danh hiệu NSND và NSƯT, thì giới biểu diễn và công
chúng lại sôi lên sùng sục vì những ý kiến và những thắc mắc.
Danh hiệu nghệ sĩ do ai quyết định?
NSƯT Minh Vượng ngại xin danh hiệu NSND
Chia sẻ
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
http://nongnghiep.vn/pioneer-nha-cung-cap-hat-giong-hang-dau-the-gioi-post140988.html
Tin
bài khác
'Ông vua táo' Steve Jobs lên phim
'Bố ơi! Mình đi đâu thế?' giảm sức hút
Nồi lẩu lớn nhất Việt Nam phục vụ 2.000 người ăn Icon Image
Nguyễn Thị Lệ Nam Em đăng quang hoa khôi ĐBSCL 2015 Icon Image
'Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015' lên sóng
Xem thêm
http://nongnghiep.vn/phan-bon-voi-bien-doi-khi-hau-36-19.html
Chọn 1 trong 4 gói làm tóc -Salon Tùng
muachung.vn
Chọn 1 trong 4 gói làm tóc -Salon Tùng
100% phản hồi khách hàng hoàn toàn hài lòng với dịch vụ tại salon.
205.000đ. Mua ngay
Mách bạn địa điểm ăn vặt Sài Gòn ưu đãi
muachung.vn
Mách bạn địa điểm ăn vặt Sài Gòn ưu đãi
Gỏi cuốn, bún nem, bánh khọt, bún đậu, viên chiên... ăn tất cả chỉ
55.000đ. Đặt ngay
Từ năm 1984, nước ta bắt đầu phong tặng danh hiệu để tôn vinh đóng góp
của các nghệ sĩ. Qua 7 lần xét tặng, đã có 265 NSND và 1.602 NSƯT. Danh
hiệu cao nhất NSND, nếu năm 1988 chỉ phong tặng cho 13 người thì năm
2011 phong tặng đến 74 người.
Theo trình tự, NSƯT khi có thêm thành tựu sẽ được phong NSND, ngoài vài
trường hợp đặc biệt được nhận trực tiếp danh hiệu NSND như giọng hát ca
trù Quách Thị Hồ hoặc tiếng đàn piano Đặng Thái Sơn!
Xét tặng NSƯT chỉ là ghi nhận nỗ lực ban đầu của một cá nhân, nên mọi
chuyện đơn giản hơn. Còn khi xét tặng NSND lại hết sức phức tạp.
Bên cạnh những yếu tố cảm tính về công lao và đạo đức, thủ tục qui định
NSƯT phải có thêm hai Huy chương Vàng hội diễn toàn quốc mới đủ điều
kiện làm hồ sơ xin danh hiệu NSND.
Nghe thì bình thường, nhưng nghĩ lại thấy nhiêu khê. Bởi lẽ “thầy đàn
già, con hát trẻ”, sau khi được phong NSƯT thì phần lớn nghệ sĩ đã lớn
tuổi, phải nhường vai chính cho thế hệ tiếp theo trong các cuộc thi lớn
nhỏ.
Vậy thử hỏi, những NSƯT nếu không tích cực tranh giành và chủ động lấn
lướt hậu sinh, thì làm sao có thể tìm kiếm những Huy chương Vàng?
Rõ ràng, quy định này cứng nhắc và không khuyến khích vẻ đẹp của sự tử
tế trong làng nghệ thuật. Mặt khác, chính vì căn cứ vào số Huy chương mà
có bao nhiêu đồn đoán hờn trách mỗi khi chứng kiến các hội diễn có hàng
loạt cơn mưa Huy chương Vàng!
Khi đã có khái niệm bình chọn thì không thể nào có sự công bằng cho tất
cả. Tuy nhiên, danh hiệu nghệ sĩ là điều rất cao quý. Phải tránh tất cả
mọi chông chênh dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh.
Có thể kể ra đây vài trường hợp NSƯT như Chí Trung hoặc Xuân Hinh vì
chịu lui xuống nhường chỗ cho đàn em mà luôn bị thiếu số lượng huy
chương nên hồ sơ phong tặng NSND của họ đành… xếp lại vô thời hạn.
Những NSƯT nếu không thuộc biên chế của đoàn nghệ thuật nào thì con
đường lên NSND càng mịt mù. Ca sĩ Quang Lý là một tên tuổi bền vững với
giọng hát truyền cảm và sang trọng, nhưng biết tìm đâu ra Huy chương
Vàng khi anh chỉ đi hát chứ không đi thi?
Thí dụ khác, vì sao Thành Lộc không được NSND. Nếu được hỏi trực tiếp
chắc chắn những người được mời vào hội đồng bình chọn danh hiệu năm nay
như NSND Hoàng Dũng hay NSND Trần Ngọc Giàu đều không dám phủ nhận tài
năng của Thành Lộc. Thế nhưng, nếu Thành Lộc làm đơn xin xét tặng, thì
anh cũng sẽ bị đánh trượt như chơi!
NSND, nói cho cùng chỉ có cái danh. Bởi lẽ, NSND khi biểu diễn trong các
tiết mục của những đoàn nghệ thuật do Nhà nước quản lý, chỉ được cộng
thêm vài… chục ngàn đồng.
Xét tặng NSND, không thể không ưu ái cho những nghệ sĩ gắn bó với các
loại hình nghệ thuật ít được ưa chuộng như đàn dân tộc, hát bội hay
tuồng, vì đóng góp của họ rất lặng lẽ.
Tuy nhiên, cần mạnh dạn xác định với nhau, NSND không thể là gương mặt
chỉ một nhóm người biết đến, mà cần được quảng đại khán giả yêu mến.
Đã có không ít trường hợp phong tặng NSND mà người hâm mộ chẳng rõ họ ở
lĩnh vực nào. NSƯT Minh Vượng bảo rằng mình không chủ động xin danh hiệu
NSND vì “làm hồ sơ lại hỏi đến huy chương, phức tạp lắm” và chị có đề
xuất táo bạo nhưng rất đáng suy ngẫm: “Sân khấu là dành cho khán giả,
không có khán giả thì không thể có sân khấu. Khán giả tinh lắm. Vậy hãy
để chính công chúng xét và trao danh hiệu cho nghệ sĩ”.
Hiện tại, xét tặng danh hiệu vẫn nặng cơ chế xin - cho. Những nghệ sĩ tự
trọng đã khước từ cuộc chơi nhiều thị phi này. Do đó, đã đến lúc các cơ
quan quản lý cần tham mưu về một phương pháp hiệu quả hơn.
Trường hợp đặc cách phong tặng NSND cho huyền thoại Tây Nguyên đại ngàn -
Y Moan và phong tặng NSƯT cho danh hài chuyên trị các vai nông dân -
Văn Hiệp rất được hoan nghênh, dù động thái ấy chỉ thực thi khi... nghệ
sĩ qua đời! Một danh hiệu gửi vào cõi mịt mùng thì có ý nghĩa gì, nếu
lúc nghệ sĩ còn sống phải đắn đo và loay hoay đi xin được phong tặng?
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
TUY HÒA... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/danh-hieu-nghe-si-do-ai-quyet-dinh-post146179.html | NongNghiep.vn
Nhận xét
Đăng nhận xét