MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 41
(ĐC sưu tầm trên NET)
Chiến đấu cơ Tornado của Anh. Ảnh: Reuters
Dân trí Theo thông tin từ nhà hát Tuổi trẻ, trường hợp của 2 nghệ sĩ Chí Trung, Minh Hằng đều có những "ngang trái" riêng...
Theo thông tin từ nhà hát Tuổi trẻ (đơn vị quản lý 2 trường
hợp vừa bị “gạt” ra khỏi danh sách được xét tặng danh hiệu NSND lần này là NSƯT
Chí Trung và NSƯT Minh Hằng)- trường hợp của 2 nghệ sĩ đều có những “ngang
trái” riêng.
Theo yêu cầu về hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND- nghệ sĩ phải đoạt 2 HCV. Trường hợp của NSƯT Chí Trung đã có 3 HCB và 1 giải “Đạo diễn xuất sắc” (đây là giải thưởng duy nhất) tại Liên hoan sân khấu kịch Lưu Quang Vũ do Hội Sân khấu tổ chức tháng 9/2014).
NSƯT Minh Hằng và NSƯT Chí Trung
Tại Hội đồng cấp cơ sở, giải Đạo diễn xuất sắc (với vở Mùa hạ cuối cùng) của NSƯT Chí Trung
được xem xét như một HCV (vì đó là giải cao nhất trong hạng mục dành cho đạo
diễn ở Liên hoan sân khấu kịch Lưu Quang Vũ). Và, theo quy định, cứ 2 HCB có
thể quy đổi giá trị thành 1 HCV- Chí Trung đủ tiêu chuẩn để được xét tặng danh
hiệu NSND.
Tuy nhiên, khi lên Hội đồng xét tặng ở cấp cao hơn, giải Đạo diễn xuất sắc của NSƯT Chí Trung không được “xét” là một huy chương. Vì thế, hồ sơ của Chí Trung coi như bị thiếu huy chương và bị “gạt” ra.
Với trường hợp của NSƯT Minh Hằng, vào khoảng thời gian làm hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND (từ tháng 4 đến tháng 5/2015), Minh Hằng thiếu 1 HCB (nữ nghệ sĩ đã có 3 HCB). Đến tháng 6/2015, khi diễn ra Liên hoan sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc- NSƯT Minh Hằng đã đoạt HCV với vai diễn trong vở “Công lý không gục ngã”.
Ngay khi NSƯT Minh Hằng đoạt HCV, nhà hát Tuổi trẻ đã xin được bổ sung huy chương vào hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND của nghệ sĩ. Tuy nhiên, điều này không được chấp nhận.
Chí Trung, Minh Hằng với những vai diễn được yêu mến trong chương trình Táo quân
Theo một nguồn tin khác của phóng viên, hiện tại, NSƯT Minh
Hằng đang tham gia một vai diễn trong vở “Cho cuộc đời không bình yên”, vở diễn
hiện tham gia Liên hoan sân khấu về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân.
Vai diễn của Minh Hằng tiếp tục được đánh giá cao, và là một ứng cử viên nặng
ký cho tấm HCV.
Khi được hỏi về trường hợp của 2 nghệ sĩ Minh Hằng và Chí Trung, ông Trương Nhuận- Giám đốc nhà hát Tuổi trẻ cho biết, “Chúng tôi thực sự rất lấy làm tiếc khi Minh Hằng và Chí Trung không được xét tặng danh hiệu NSND lần này. Phía hội đồng xét duyệt cấp trên không chấp nhận quy đổi cho giải Đạo diễn xuất sắc của Chí Trung là một HCV. Về trường hợp của Minh Hằng, chúng tôi vẫn hy vọng hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND của Minh Hằng được bổ sung HCV mà cô ấy vừa đạt được. Cô ấy chỉ thiếu 1 HCB, nhưng ngay sau đó là đoạt HCV (hơn hẳn HCB). 3 năm nữa mới lại có một đợt xét tặng danh hiệu mới, nếu đợi thêm 3 năm nữa để xét tặng danh hiệu cho Minh Hằng, hay Chí Trung, cá nhân tôi nghĩ rằng, danh hiệu cao quý ấy sẽ không còn ý nghĩa khích lệ đối với sự cống hiến trong sáng tạo nghệ thuật của họ. Với cá nhân tôi, Minh Hằng, Chí Trung là những nghệ sĩ có tài, có nhiều sự cống hiến với sân khấu, và được đông đảo công chúng cả nước yêu mến”.
Được biết, năm nay ở mảng sân khấu kịch nói của nhà hát Tuổi trẻ, chỉ có duy nhất diễn viên Thu Hương (nghệ danh Hương “Tươi”) được xét tặng danh hiệu NSƯT.

>> Kết thúc vòng 2 phiên điều trần của Philippines trước PCA
Biện pháp tạm thời khó hiệu quả?
Sau khi tham dự cuộc điều trần lần thứ nhất của Philippines tại Tòa án Trọng tài Thường trực Liên Hợp Quốc (LHQ), Bộ trưởng Tư pháp Philippines đã tuyên bố, nếu Tòa án Trọng tài LHQ tuyên bố có thẩm quyền xét xử vụ Manila kiện Bắc Kinh trong hồ sơ Biển Đông, thì chính phủ Philipines sẽ xem xét khả năng đề nghị tư pháp quốc tế cho áp dụng các biện pháp tạm thời ngăn chặn Trung Quốc tiến hành bồi đắp, xây dựng đảo nhân tạo tại các vùng đang có tranh chấp.
Hiện nay, nhóm chuyên gia pháp lý của Philippines đang nghiên cứu khả năng này.
Theo TS Nguyễn Toàn Thắng, Khoa Luật Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội, các biện pháp tạm thời mà Philippines dự định đề nghị áp dụng nếu Toà án Trọng tài LHQ có thẩm quyền xét xử vụ kiện khá đơn giản, đó là yêu cầu Trung Quốc dừng các hành động bồi đắp, xây đảo trái phép trên Biển Đông.
"Tuy nhiên, tôi cho rằng sắp tới việc yêu cầu biện pháp tạm thời không còn hữu ích nữa bởi Trung Quốc đã xây đảo gần xong. Biện pháp này chỉ đưa ra khi Trung Quốc mới bắt đầu xây dựng đảo với quy mô lớn, ảnh hưởng đến môi trường và làm thay đổi hiện trạng. Bởi biện pháp tạm thời mang tính khẩn cấp nên đến thời điểm này có lẽ không còn cần thiết và khả năng toà án đưa ra các biện pháp tạm thời ngăn chặn này rất khó".
Trong khi đó, một chuyên gia luật quốc tế tại TP.HCM cho rằng, trong Công ước LHQ về Luật biển năm 1982 có ghi rõ: Trên các vùng biển và lục địa chồng lấn, các quốc gia phải giữ nguyên hiện trạng, trong trường hợp chưa giải quyết được phải tìm một giải pháp tạm thời để không làm ảnh hưởng đến tiến trình giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, Trung Quốc đã xây đảo, giải pháp tạm thời để ngăn chặn hành động của Trung Quốc là gì? Chỉ có các diễn đàn ngoại giao, diễn đàn ASEAN, LHQ, G7, ARF... yêu cầu Trung Quốc dừng các hành động phi pháp.
Cho đến nay, Tòa án Trọng tài LHQ vẫn chưa tuyên bố có thẩm quyền xét xử vụ Philippines kiện Trung Quốc trong hồ sơ Biển Đông hay không và Philippines vừa tiến hành điều trần lần thứ hai về Biển Đông. Theo vị chuyên gia nói trên, toà án có thẩm quyền giải quyết vụ kiện liên quan đến Biển Đông là toà trọng tài được thành lập theo phụ lục số 7 của Công ước LHQ về Luật biển năm 1982.
Theo đó, Philippines muốn kiện Trung Quốc ra toà án này thì phải gửi đơn kiện lên Toà án Trọng tài Thường trực LHQ tại Hà Lan. Toà này sẽ dựa trên phụ lục số 7 của Công ước LHQ về Luật biển năm 1982 tiến hành tuần tự để thành lập ra toà trọng tài, gọi là toà trọng tài được thành lập theo phụ lục số 7 của UNCLOS.
Cơ sở pháp lý quan trọng để dư luận lên tiếng
Cũng theo vị chuyên gia luật quốc tế tại TP.HCM, toà trọng tài thành lập theo phụ lục số 7 của UNCLOS sẽ trả lời các câu hỏi: Thứ nhất, toà có thẩm quyền giải quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc hay không? Thứ hai, toà ra phán quyết ai sai, ai đúng? Trường hợp trong phán quyết đó Trung Quốc sai thì phải làm gì?
"Trung Quốc phải tự nguyện, tự tâm dừng các hành động phi pháp ở Biển Đông, còn trong trường hợp không thực hiện phán quyết của toà án thì cộng đồng quốc tế sẽ có biện pháp can thiệp bằng chính trị, gây ảnh hưởng, sức ép, đánh mạnh vào uy tín, trách nhiệm, bổn phận, danh dự của một cường quốc, quốc gia văn minh, thượng tôn pháp luật".
Lý giải điều này, ông cho rằng bởi luật pháp quốc tế thiếu cơ quan cưỡng chế thi hành trong luật pháp quốc tế nên các biện pháp để buộc Trung Quốc thực hiện phán quyết của toà chỉ mang tính chất chính trị, ngoại giao. Thế nhưng, bất chấp hạn chế này, Philippines vẫn kiện Trun Quốc với mục đích tìm tiếng nói của công lý, dư luận, lẽ phải để đánh vào ý thức, trách nhiệm của cộng đồng, về sự tuân thủ, thực thi công lý của một quốc gia, một cường quốc lớn.
Đồng quan điểm này, TS Nguyễn Toàn Thắng cho rằng luật quốc tế được hình thành trên cơ sở các quốc gia thoả thuận với nhau để xây dựng nên. Trên cơ sở bình đẳng như vậy không có cơ quan nào để đảm bảo thực thi.
"Tuy nhiên, phán quyết của toà sẽ tạo ra rất nhiều hệ quả: nếu toà ra phán quyết và có thẩm quyền quyết định thì câu chuyện ai sai, ai đúng sẽ rõ và đó là cơ sở pháp lý quan trọng để dư luận quốc tế lên tiếng, khi đó tiếng nói sẽ khác. Trong tranh chấp ai cũng nói mình đúng vì thế cần có cơ quan thứ ba đưa ra phán quyết. Nếu có phán quyết của toà thì tình hình sẽ thay đổi", ông khẳng định.
Theo Minh Thái
Đất Việt
Ngay sau khi cập cảng, 11 thuyền viên tàu
cá QNg 90559 do ông Trương Văn Đức (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng
Ngãi) làm chủ tàu đã vào Trạm biên phòng Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi) trình
báo sự việc với Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi và Công an tỉnh Quảng Ngãi.
Ông Đức cho biết khoảng 21g tối 9-7, tàu ông
Đức cùng bốn tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi vào khu vực biển cách đảo Phú
Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) chừng 4 hải lý để lặn bắt
hải sản. Lúc này phát hiện một tàu Trung Quốc tiến từ đảo Hải Nam ra
truy đuổi.
Bốn tàu lập tức tăng tốc tản ra nhiều hướng.
“Tàu Trung Quốc truy đuổi tàu tôi hơn hai giờ. Đến khoảng 23g, khi đang ở tọa độ 16’52 độ bắc, 112’33 độ đông, tàu Trung Quốc sau khi truy đuổi bắn đạn và pha đèn bất ngờ tông mạnh vào mạn trái khiến tàu vỡ một lỗ lớn, bị phá nước và bắt đầu chìm. Lúc này các ngư dân đi trên tàu hốt hoảng chạy dồn về phía mũi tàu. Chỉ có tôi cầm lái hạ ga và dùng Icom điện cho các tàu đánh bắt gần đó đến ứng cứu” - ông Đức kể.
Ông Đức cũng cho biết vì lúc này trời rất tối, tàu Trung Quốc lại pha đèn công suất lớn nên không nhìn thấy số hiệu tàu đã tông chìm tàu cá QNg 90559.
Ngư dân Nguyễn Văn Tiên, phờ phạc sau phiên biển hãi hùng, trên khuôn mặt vẫn còn nguyên nét sợ hãi kể lúc tàu Trung Quốc truy đuổi pha đèn trên tàu thấy phả hơi nóng, anh Đức cầm lái, còn những người khác núp ở các vị trí trong cabin. Khi nghe tiếng đạn nổ, ai nấy đều tìm vị trí ẩn nấp, sợ trúng đạn.
“Đến khi nghe một tiếng động mạnh rồi nước vào tàu, anh em mới hốt hoảng chạy hết về phía mũi tàu, chuẩn bị thúng và can nhựa nhảy xuống biển. Lúc đó ai cũng nghĩ mình chết. May mà lúc này anh Hải còn đủ bình tĩnh để điện đàm cho anh em tàu khác đến ứng cứu. Nếu hoảng loạn như chúng tôi thì chết hết rồi” - ngư dân Tiên nói.
Ngư dân Võ Hải, thuyền trưởng tàu QNg 95779, sau khi đưa 11 ngư dân trở về đất liền cũng vào trình báo sự việc với cơ quan chức năng.
Là người lái tàu đến cứu 11 ngư dân, anh Hải cho biết lúc nghe anh Đức kêu cứu qua Icom, tàu anh cách vị trí tàu anh Đức bị đâm chìm chừng 16 hải lý, lập tức cho tàu tăng tốc đến ứng cứu, đồng thời đàm về Icom của Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu và Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn báo cáo sự việc. Khi đến nơi đã thấy tàu QNg 95248 do anh Lê Văn An làm thuyền trưởng vớt các ngư dân lên tàu.
“Lúc này đã 1g sáng, dù đã lên tàu nhưng khuôn mặt ai cũng sợ hãi. Nhiều ngư dân nằm xuống sàn tàu vì quá mệt và hoảng sợ khi phải vật lộn với sóng biển nhiều giờ” - anh Hải nói.
Đến 20g, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi vẫn tiếp tục lấy lời khai báo của các thuyền viên.
Ông Phùng Đình Toàn, phó chi cục trưởng Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản kiêm phó chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi, cho biết khi nhận được thông tin đã có báo cáo sự việc gửi Sở NN&PTNT Quảng Ngãi, Tổng cục Thủy sản, Cục Kiểm ngư.
“Chúng tôi lên án hành động xua đuổi phi pháp, đâm chìm tàu cá của ngư dân đang đánh bắt hợp pháp trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam mà phía Trung Quốc gây ra” - ông Toàn nói.
TRẦN MAI
Máy bay hạ cánh an toàn trên mặt cỏ ở dải phân cách
Nằm trong khu đô thị Vinhomes Central Park (Tp. HCM), lấy cảm hứng vươn lên từ hình ảnh bó tre truyền thống, Landmark 81 lần đầu tiên ghi danh Việt Nam vào top 10 các tòa nhà cao nhất thế giới, tính đến thời điểm hiện tại.
Theo thông tin từ chủ đầu tư Vingroup, với 81 tầng nổi và 3 tầng hầm, Landmark 81 có quy mô của một “thành phố trong lòng thành phố” gồm đầy đủ các phân khu chức năng. Tòa nhà dự kiến hoàn thành vào năm 2018.
Trong đó, đáng chú ý là trung tâm thương mại Vincom Landmark 81, nơi hội tụ của những thương hiệu sang trọng và thời thượng. Không gian vui chơi giải trí cao cấp cũng được ưu ái với sân băng trong nhà rộng 2.000 m2 đầu tiên tại Tp.HCM và lớn nhất cả nước; quần thể rạp chiếu phim hiện đại với cụm rạp IMAX thông 3 tầng và cụm rạp chiếu phim siêu sang với những dịch vụ tiện ích ngay trong phòng chiếu.
Landmark 81 cũng sở hữu nhiều tiện ích thể thao với hệ thống gym diện tích 3.000 m2, hệ thống spa, hệ thống hồ bơi 1.000 m2, bao gồm hồ bơi vô cực với tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn, liên hoàn với hồ bơi có mái che cùng bể jacuzzi.
Đài quan sát 360 độ từ tầng 79 đến tầng 81 của Landmark 81 mang đến tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố. Ngoài ra còn có club house dành riêng cho cư dân và một lượng khách VIP hạn chế đến với các khu sky lounge, cigar lounge, wine lounge riêng biệt.
Toàn bộ kính sử dụng cho mặt ngoài tòa tháp là kính Low-E cản tia cực tím, điều tiết nhiệt, giảm thiểu tiêu thụ điện năng.
Đồng thời, lần đầu tiên tại Việt Nam, một hệ thống nước sạch đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu sẽ được cung cấp đến từng căn hộ.
Landmark 81 cũng kết nối thuận tiện với các tiện ích cao cấp nội khu như bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, hệ thống trường chất lượng cao Vinschool, công viên cây xanh ven sông lớn nhất Việt Nam….
Từ Landmark 81, khách hàng cũng có thể dễ dàng di chuyển đến các khu vực khác trong thành phố nhờ các lối vào từ đường Nguyễn Hữu Cảnh sắp được mở rộng, nâng cấp, hai làn đường ven sông nối Tôn Đức Thắng và Ung Văn Khiêm; bến metro cách 200 m và bến thuyền ngay sông Sài Gòn.
Hội tụ các tuyến giao thông: đường bộ, đường sắt và đường thủy, có tổng diện tích 43,91 ha, mặt tiền trải dọc hơn 1 km bờ sông Sài Gòn và công viên ven sông quy mô 14 ha, Vinhomes Central Park có mật độ xây dựng chỉ 16% - tỷ lệ thấp nhất trong các dự án đang được triển khai hiện tại.
- Gặp
Mỹ Hạnh tại nhà riêng trong một chiều nắng nhạt, giọng ca buồn nổi
tiếng Sài thành một thời vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà, trẻ trung mà dung
dị, thảnh thơi.
- Vậy thì Mỹ Hạnh của hôm nay khác Mỹ Hạnh của ngày xưa như thế nào?
Có thể là do những ngày tháng bôn ba, lận đận trước đây nên khi tôi hát, người nghe cảm thấy rất buồn. Giọng của tôi muốn hát vui cũng khó. Nên tôi nghĩ chuyện đời tư có thể khiến một vài đêm diễn mình hát nhập tâm hơn nhưng không quyết định được một giọng hát buồn đâu.
- Khán giả nghĩ Mỹ Hạnh là người hát trầm, sâu, đẹp và thổn thức nhất, còn chị nghĩ sao?

(Ảnh và Clip: Đinh Tuấn)
Phát hiện xe tải ném hóa chất lạ xuống quốc lộ 1A
Camera
bí mật vừa ghi được hình ảnh một xe tải ném hoá chất chưa xác định
xuống mặt quốc lộ 1A đoạn Quảng Bình, gây sùi bọt và bong nhựa.
Chiếc xe tải nghi ném hóa chất xuống mặt đường. Ảnh: Sơn Hải cung cấp
|
Chiều 15/7, ông Nguyễn Quang Minh, Phó tổng giám đốc công ty Sơn Hải,
cho hay gói thầu số 10 tuyến quốc lộ 1A do đơn vị này thi công, tiếp tục
bị rải hóa chất chưa xác định, gây hư hỏng mặt đường.
Khoảng 17h hai ngày trước, tại vòng xuyến đoạn qua hai xã Đại Trạch và
Lý Trạch (huyện Bố Trạch), một chiếc xe tải biển kiểm soát Quảng Bình
qua đây đã ném hóa chất xuống mặt đường, rồi chạy về phía TP Đồng Hới.
Chất này được ném ra từ phía ghế phụ, rơi xuống đường ở dạng lỏng có màu trắng, sùi bọt làm chảy nhựa.
Công an huyện Bố Trạch lập biên bản hiện trường và tiến hành truy tìm
chiếc xe tải trên. Quá trình ném hóa chất được camera bí mật của nhà
thầu thi công ghi lại.
“Chúng tôi tiến hành tẩy rửa để giảm sự tác động của hóa chất, đồng
thời khoanh vùng theo dõi chờ xử lý. Hóa chất ném xuống lần này có biểu
hiện tương tự cuối tháng 6 vừa rồi”, ông Minh nói.
Cuối tháng 6/2015, 8 điểm trên quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Bình bị ném hóa chất lạ gây bong tróc nhựa. Ảnh: Dũng Phan.
|
Cách đây một tuần, Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng đích thân kiểm
tra những vị trí bị hóa chất gây hư hỏng. Ông Thăng yêu cầu tỉnh Quảng
Bình điều tra, làm rõ và nhà thầu sớm xử lý để đảm bảo giao thông.
Trước đó, từ 23 đến 25/6, tại hai gói thầu số 10 và 14 thi công quốc lộ
1A đoạn qua tỉnh Quảng Bình, 8 vị trí trên mặt đường bị ném hóa chất
gây hư hỏng. Mặt đường sủi đen, gặp mưa và xe chạy thì tróc hết nhựa, lớp đá bong ra.
Hai gói thầu này do Sở Giao thông Quảng Bình làm chủ đầu tư, công ty
Sơn Hải là nhà thầu thi công. Nhà chức trách xác định đây là hành vi phá
hoại có chủ ý và gửi mẫu đến Viện khoa học hình sự để giám định.
Công ty Sơn Hải là doanh nghiệp đầu tiên của ngành giao thông cam kết bảo hành 5 năm với vấn đề hằn lún vệt bánh xe.
Hoàng Táo
Chiến đấu cơ đánh rơi hai tên lửa xuống căn cứ Anh
Một căn cứ không quân của Anh tại Síp phải tạm dừng hoạt động sau khi hai tên lửa rơi khỏi máy bay chiến đấu lúc đang hạ cánh.
"Tôi có thể xác nhận rằng hai tên lửa Brimstone đã rơi khỏi chiến đấu cơ Tornado tại căn cứ Không quân Hoàng gia Akrotiri", Reuters dẫn lời ông Kristian Gray, phát ngôn viên của căn cứ, cho biết hôm nay.
Theo ông Gray, may mắn hai tên lửa không phát nổ và
không ai bị thương. Ông này cho biết đường băng hiện bị đóng nhưng từ
chối bình luận liệu sự cố có khiến chiến dịch không kích Nhà nước Hồi giáo (IS) bị trì hoãn.
Căn cứ Akrotiri từ tháng 9 năm ngoái được sử dụng để ngăn chặn bước tiến của phiến quân IS ở phía bắc Iraq.
Khánh Lynh
“Giải mã” việc 6 máy bay chiến đấu Nga rơi trong 1 tháng
VOV.VN -Việc 6 máy bay chiến đấu của Nga rơi trong 1 tháng đang đặt ra nghi vấn đối với sức mạnh của lực lượng không quân Nga.
Ngày 14/7 xảy
ra vụ rơi máy bay ném bom Tu-95 ngay gần biên giới Trung Quốc do chiếc
máy bay này hỏng gần hết 4 động cơ. Vụ tai nạn này khiến Nga phải yêu
cầu tạm ngừng hoạt động phi đoàn Tu-95 để tiến hành kiểm tra về mặt kỹ
thuật.
Đây là chiếc máy bay chiến đấu thứ 6 của Nga bị rơi trong vòng 1 tháng qua.
Insider Business nêu thực tế việc
các phi cơ chiến đấu rơi không phải là chuyện hiếm gặp ở các nước nhưng
sự cố liên tục xảy ra ở Nga như thời gian vừa qua khiến giới chuyên gia
nhận định là phải lưu ý đến các lỗi hệ thống và các vấn đề xảy ra bên
trong Lực lượng không quân nước này.
Insider Business thống kê vào 4/6, xảy ra 2 vụ rơi máy bay là MiG-29 và Su-34. SU-34 là một trong những tiêm kích hiện đại nhất của Nga, chính thức được đưa vào sử dụng vào tháng 3/2014.
Tiếp sau đó, 8/6, máy bay ném bom Tu-95 bị cháy động cơ. Ngày 3/7, thêm một vụ rơi máy bay MiG-29, ngày 6/7, Su-24 rơi làm 2 phi công thiệt mạng.
Ông Vadim Kozyulin, một chuyên gia quân sự tại Trung tâm PIR Nga, nói với Defense News: “Những chiếc máy bay cũ này cần phải được bảo trì tốt, trong khi các phụ tùng thay thế hiện cũng đã rất cũ kỹ rồi”.
Cũng theo Defense News, phần lớn các thiết bị của loại tiêm kích Su-34 đều quá cũ. Dưới thời các Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu và người tiền nhiệm Anatoly Serdyukov, các máy bay này được sử dụng với cường độ cao. Song cuộc khủng hoảng Ukraine gần đây càng khiến Nga sử dụng máy bay chiến đấu với tần suất cao. Cho dù được kiểm định kỹ lưỡng trước khi bay thì nguy cơ gặp nạn vẫn có thể xảy ra.
Theo thống kê của NATO, trong năm 2014, liên minh quân sự này đã phải điều 400 lượt máy bay chặn đầu các phi cơ do thám của Nga trên không phận vùng Baltic, Tây Âu và thậm chí là cả dải bờ biển phía Tây Bắc Mỹ, trong năm 2014. Như vậy, số lượng này tăng 50% so với năm 2013.
Chuyên gia Paul Schwartz, chuyên nghiên cứu về Nga tại Trung tâm nghiên cứu và chiến lược quốc tế cũng nhận định không có gì bất thường trong việc không quân Nga liên tục xảy ra các sự cố máy bay.
Kể từ năm 2010, dưới thời Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là Anatoly Serdyukov, Không quân Nga bắt đầu phải tăng tần suất các chuyến bay. Trong khoảng 2 năm có hơn 30 vụ tai nạn. “Rõ ràng tần suất hoạt động của máy bay chiến đấu tỷ lệ thuận với số vụ tai nạn” ông Schwartz nói.
Một nguyên nhân nữa, theo tin từ Bộ Quốc phòng Nga: hiện số phi công trẻ, thiếu kinh nghiệm cũng dễ dẫn đến khả năng tai nạn máy bay. Bởi thế Nga đã phải mua các hệ thống máy tính mô phỏng nhằm giúp phi công có thể bay thực hành mô phỏng nhiều hơn trước khi bay thật./.
Ngân Giang/VOV.VNĐây là chiếc máy bay chiến đấu thứ 6 của Nga bị rơi trong vòng 1 tháng qua.
| Máy bay ném bom Tu-95 lần đầu tiên được giới thiệu 1956 (ảnh: wikipedia) |
Insider Business thống kê vào 4/6, xảy ra 2 vụ rơi máy bay là MiG-29 và Su-34. SU-34 là một trong những tiêm kích hiện đại nhất của Nga, chính thức được đưa vào sử dụng vào tháng 3/2014.
Tiếp sau đó, 8/6, máy bay ném bom Tu-95 bị cháy động cơ. Ngày 3/7, thêm một vụ rơi máy bay MiG-29, ngày 6/7, Su-24 rơi làm 2 phi công thiệt mạng.
Ông Vadim Kozyulin, một chuyên gia quân sự tại Trung tâm PIR Nga, nói với Defense News: “Những chiếc máy bay cũ này cần phải được bảo trì tốt, trong khi các phụ tùng thay thế hiện cũng đã rất cũ kỹ rồi”.
Cũng theo Defense News, phần lớn các thiết bị của loại tiêm kích Su-34 đều quá cũ. Dưới thời các Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu và người tiền nhiệm Anatoly Serdyukov, các máy bay này được sử dụng với cường độ cao. Song cuộc khủng hoảng Ukraine gần đây càng khiến Nga sử dụng máy bay chiến đấu với tần suất cao. Cho dù được kiểm định kỹ lưỡng trước khi bay thì nguy cơ gặp nạn vẫn có thể xảy ra.
Theo thống kê của NATO, trong năm 2014, liên minh quân sự này đã phải điều 400 lượt máy bay chặn đầu các phi cơ do thám của Nga trên không phận vùng Baltic, Tây Âu và thậm chí là cả dải bờ biển phía Tây Bắc Mỹ, trong năm 2014. Như vậy, số lượng này tăng 50% so với năm 2013.
Chuyên gia Paul Schwartz, chuyên nghiên cứu về Nga tại Trung tâm nghiên cứu và chiến lược quốc tế cũng nhận định không có gì bất thường trong việc không quân Nga liên tục xảy ra các sự cố máy bay.
Kể từ năm 2010, dưới thời Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là Anatoly Serdyukov, Không quân Nga bắt đầu phải tăng tần suất các chuyến bay. Trong khoảng 2 năm có hơn 30 vụ tai nạn. “Rõ ràng tần suất hoạt động của máy bay chiến đấu tỷ lệ thuận với số vụ tai nạn” ông Schwartz nói.
Một nguyên nhân nữa, theo tin từ Bộ Quốc phòng Nga: hiện số phi công trẻ, thiếu kinh nghiệm cũng dễ dẫn đến khả năng tai nạn máy bay. Bởi thế Nga đã phải mua các hệ thống máy tính mô phỏng nhằm giúp phi công có thể bay thực hành mô phỏng nhiều hơn trước khi bay thật./.
Đi tìm lý do khiến Chí Trung, Minh Hằng “trượt” NSND
Dân trí Theo thông tin từ nhà hát Tuổi trẻ, trường hợp của 2 nghệ sĩ Chí Trung, Minh Hằng đều có những "ngang trái" riêng...
>> Vì sao Hồng Ánh không được NSƯT?
>> NSƯT Chí Trung, NSƯT Minh Hằng trượt danh hiệu NSND
Theo thông tin từ nhà hát Tuổi trẻ (đơn vị quản lý 2 trường
hợp vừa bị “gạt” ra khỏi danh sách được xét tặng danh hiệu NSND lần này là NSƯT
Chí Trung và NSƯT Minh Hằng)- trường hợp của 2 nghệ sĩ đều có những “ngang
trái” riêng.Theo yêu cầu về hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND- nghệ sĩ phải đoạt 2 HCV. Trường hợp của NSƯT Chí Trung đã có 3 HCB và 1 giải “Đạo diễn xuất sắc” (đây là giải thưởng duy nhất) tại Liên hoan sân khấu kịch Lưu Quang Vũ do Hội Sân khấu tổ chức tháng 9/2014).
Tuy nhiên, khi lên Hội đồng xét tặng ở cấp cao hơn, giải Đạo diễn xuất sắc của NSƯT Chí Trung không được “xét” là một huy chương. Vì thế, hồ sơ của Chí Trung coi như bị thiếu huy chương và bị “gạt” ra.
Với trường hợp của NSƯT Minh Hằng, vào khoảng thời gian làm hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND (từ tháng 4 đến tháng 5/2015), Minh Hằng thiếu 1 HCB (nữ nghệ sĩ đã có 3 HCB). Đến tháng 6/2015, khi diễn ra Liên hoan sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc- NSƯT Minh Hằng đã đoạt HCV với vai diễn trong vở “Công lý không gục ngã”.
Ngay khi NSƯT Minh Hằng đoạt HCV, nhà hát Tuổi trẻ đã xin được bổ sung huy chương vào hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND của nghệ sĩ. Tuy nhiên, điều này không được chấp nhận.
Khi được hỏi về trường hợp của 2 nghệ sĩ Minh Hằng và Chí Trung, ông Trương Nhuận- Giám đốc nhà hát Tuổi trẻ cho biết, “Chúng tôi thực sự rất lấy làm tiếc khi Minh Hằng và Chí Trung không được xét tặng danh hiệu NSND lần này. Phía hội đồng xét duyệt cấp trên không chấp nhận quy đổi cho giải Đạo diễn xuất sắc của Chí Trung là một HCV. Về trường hợp của Minh Hằng, chúng tôi vẫn hy vọng hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND của Minh Hằng được bổ sung HCV mà cô ấy vừa đạt được. Cô ấy chỉ thiếu 1 HCB, nhưng ngay sau đó là đoạt HCV (hơn hẳn HCB). 3 năm nữa mới lại có một đợt xét tặng danh hiệu mới, nếu đợi thêm 3 năm nữa để xét tặng danh hiệu cho Minh Hằng, hay Chí Trung, cá nhân tôi nghĩ rằng, danh hiệu cao quý ấy sẽ không còn ý nghĩa khích lệ đối với sự cống hiến trong sáng tạo nghệ thuật của họ. Với cá nhân tôi, Minh Hằng, Chí Trung là những nghệ sĩ có tài, có nhiều sự cống hiến với sân khấu, và được đông đảo công chúng cả nước yêu mến”.
Được biết, năm nay ở mảng sân khấu kịch nói của nhà hát Tuổi trẻ, chỉ có duy nhất diễn viên Thu Hương (nghệ danh Hương “Tươi”) được xét tặng danh hiệu NSƯT.
Hiền Hương
Tin nóng trong ngày: Bắt giam nghịch tử siết cổ mẹ đến chết
VOV.VN - Làm việc với cơ quan công an huyện Nghi Lộc,
Khánh thừa nhận do mẹ con mâu thuẫn và không kìm chế được bản thân đã
siết cổ mẹ khiến tử vong.
Thanh Hà/VOV.VN (tổng hợp)
** Cơ quan công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án,
khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Vương Đình Khánh (21 tuổi,
sinh viên, trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) về tội giết người.
Làm việc với cơ quan
công an huyện Nghi Lộc, Khánh thừa nhận do mẹ con mâu thuẫn và không kìm
chế được bản thân đã siết cổ mẹ dẫn đến mẹ tử vong. Khánh cũng khai
rằng Khánh “hận mẹ” vì mẹ nói xấu Khánh mà một người bạn đã nghỉ chơi
với Khánh. (Xem thêm)
** Chiều 15/7, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa ra phán quyết cấp sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án “quan tài diễu phố”.
Theo phán quyết của TAND tỉnh Vĩnh Phúc, liên quan đến ông Trần Khánh
Dũng – Giám đốc Công ty Minh Giang – con rể của cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh
Phúc, tòa cho rằng, trong việc đuổi đánh bị hại Tuấn Anh dẫn đến việc
anh này tử vong, ông Dũng không tham gia, không liên quan đến vụ án. Ông
Dũng chỉ bị công an địa phương xử phạt hành chính vì đã không khai báo
tạm trú, tạm vắng khi để các bị cáo liên quan đến vụ án “quan tài diễu
phố” ở trong ngôi nhà 4 tầng của mình. (Xem thêm)
| Các bị cáo tại phiên tòa |
** Sau 4 ngày, đêm kiên trì bao vây truy bắt,
đến trưa ngày 14/7, Chướng Quán Dậu (còn gọi là Díu), 18 tuổi, trú thôn
8, xã Long Bình nghi can vụ giết người tại thôn 11, xã Long Bình biết
không thể bỏ trốn nên đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi sát hại
chị Trần Thị Oanh vào chiều 10/7. (Xem thêm)
** Liên quan đến vụ đường ống nước sông Đà – Hà Nội liên tục bị vỡ
do thi công không đảm bảo chất lượng, ngày 14/7, Cơ quan CSĐT - Bộ Công
an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng liên quan
về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều
229 - BLHS. (Xem thêm)
| Đã có 9 bị can bị khởi tố do liên quan đến vụ vỡ đường ống nước sông Đà - Hà Nội (Ảnh: An ninh thủ đô) |
** Phòng cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh
cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tam giam 4 tháng đối với
Nguyễn Văn Hoàn (SN 1980, trú tại huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh) về hành vi
hiếp dâm trẻ em.
Khoảng tháng 6/2013,
Hoàn rủ cháu N.T.T (SN 2001, con gái riêng của vợ) vào rừng lấy nhựa
thông. Đi được chừng hơn 1km, thú tính trong người trỗi dậy, Hoàn đã
khống chế bé T. để thực hiện hành vi hiếp dâm rồi dọa nếu hé lộ chuyện
này với ai thì sẽ bị đánh chết. Biết bé sợ nên cứ khoảng 3-4 ngày, Hoàn
lại rủ cháu vào rừng để thực hiện hành vi đồi bại trong một thời gian
dài. (Xem thêm).
** Theo Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Bình Thạnh (TP.HCM),
sáng 14/7, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn, các
trinh sát đã phát hiện đối tượng Thành và Bảo đang đi trên xe máy biển
số 70F7 – 1390 có nhiều biểu hiện nghi vấn, liên tục lượn qua nhiều
tuyến đường của quận Bình Thạnh và địa bàn giáp ranh với quận Gò Vấp,
Quận 3 nên đã tiến hành theo dõi.
Khi 2 đối tượng này di chuyển trên
đường Phan Văn Trị, Phường 11, quận Bình Thạnh thì bất ngờ áp sát tiệm
bánh mỳ giật ví tiền của anh Huỳnh Thanh Hậu, sinh năm 1994, ngụ quận
Bình Thạnh rồi phóng xe tẩu thoát.
Các trinh sát nhanh chóng đuổi theo tóm gọn 2 đối tượng, thu giữ tang
vật là chiếc ví cùng 5,7 triệu đồng để bên trong và một điện thoại để
trong cốp xe. (Xem thêm)./.
Mexico tạm giam 22 nhân viên nhà tù liên quan vụ vượt ngục
Hoàng Long (Ban Thời sự)Cập nhật 18:24 ngày 15/07/2015
Cửa đường hầm bên ngoài nhà tù Altiplano mà Guzman dùng để đào tẩu. (Nguồn: AP)
VTV.vn - Giới chức tư pháp Mexico ngày 15/7 đã tạm giam 22 nhân viên nhà tù Altiplano, do tình nghi dính líu đến vụ vượt ngục gây chấn động của trùm ma túy khét tiếng Guzman.
Ngoài các nhân viên nhà tù, giới chức
Mexico cũng thẩm vấn hai trong số các luật sư của Guzman và người sở hữu
tòa nhà, nơi đặt cửa ra đường hầm tẩu thoát của tên này.
Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Mexico nhận
định, phải có sự giúp đỡ của các nhân viên nhà tù, Guzman mới có thể tẩu
thoát. Bộ này cũng quyết định cách chức 3 quan chức, trong đó có giám
đốc nhà tù Altiplano.
Chính phủ Mexico cũng đã thông báo treo
thưởng 3,8 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ trùm tội
phạm ma túy khét tiếng này.
Philippines ngăn Trung Quốc xây đảo: Tiếng nói dư luận mạnh mẽ hơn
Theo chuyên gia, việc áp dụng biện pháp tạm thời vào thời điểm
này sẽ không còn hiệu quả bởi Trung Quốc sắp xây xong đảo ở Biển Đông.
>> Kết thúc vòng 2 phiên điều trần của Philippines trước PCA
>> Philippines tính cách ngăn Bắc Kinh xây đảo trên Biển Đông
Biện pháp tạm thời khó hiệu quả?Sau khi tham dự cuộc điều trần lần thứ nhất của Philippines tại Tòa án Trọng tài Thường trực Liên Hợp Quốc (LHQ), Bộ trưởng Tư pháp Philippines đã tuyên bố, nếu Tòa án Trọng tài LHQ tuyên bố có thẩm quyền xét xử vụ Manila kiện Bắc Kinh trong hồ sơ Biển Đông, thì chính phủ Philipines sẽ xem xét khả năng đề nghị tư pháp quốc tế cho áp dụng các biện pháp tạm thời ngăn chặn Trung Quốc tiến hành bồi đắp, xây dựng đảo nhân tạo tại các vùng đang có tranh chấp.
Hiện nay, nhóm chuyên gia pháp lý của Philippines đang nghiên cứu khả năng này.
Người dân Philippines biểu tình phản đối hành vi xâm lấn của Trung Quốc
Theo TS Nguyễn Toàn Thắng, Khoa Luật Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội, các biện pháp tạm thời mà Philippines dự định đề nghị áp dụng nếu Toà án Trọng tài LHQ có thẩm quyền xét xử vụ kiện khá đơn giản, đó là yêu cầu Trung Quốc dừng các hành động bồi đắp, xây đảo trái phép trên Biển Đông.
"Tuy nhiên, tôi cho rằng sắp tới việc yêu cầu biện pháp tạm thời không còn hữu ích nữa bởi Trung Quốc đã xây đảo gần xong. Biện pháp này chỉ đưa ra khi Trung Quốc mới bắt đầu xây dựng đảo với quy mô lớn, ảnh hưởng đến môi trường và làm thay đổi hiện trạng. Bởi biện pháp tạm thời mang tính khẩn cấp nên đến thời điểm này có lẽ không còn cần thiết và khả năng toà án đưa ra các biện pháp tạm thời ngăn chặn này rất khó".
Trong khi đó, một chuyên gia luật quốc tế tại TP.HCM cho rằng, trong Công ước LHQ về Luật biển năm 1982 có ghi rõ: Trên các vùng biển và lục địa chồng lấn, các quốc gia phải giữ nguyên hiện trạng, trong trường hợp chưa giải quyết được phải tìm một giải pháp tạm thời để không làm ảnh hưởng đến tiến trình giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, Trung Quốc đã xây đảo, giải pháp tạm thời để ngăn chặn hành động của Trung Quốc là gì? Chỉ có các diễn đàn ngoại giao, diễn đàn ASEAN, LHQ, G7, ARF... yêu cầu Trung Quốc dừng các hành động phi pháp.
Cho đến nay, Tòa án Trọng tài LHQ vẫn chưa tuyên bố có thẩm quyền xét xử vụ Philippines kiện Trung Quốc trong hồ sơ Biển Đông hay không và Philippines vừa tiến hành điều trần lần thứ hai về Biển Đông. Theo vị chuyên gia nói trên, toà án có thẩm quyền giải quyết vụ kiện liên quan đến Biển Đông là toà trọng tài được thành lập theo phụ lục số 7 của Công ước LHQ về Luật biển năm 1982.
Theo đó, Philippines muốn kiện Trung Quốc ra toà án này thì phải gửi đơn kiện lên Toà án Trọng tài Thường trực LHQ tại Hà Lan. Toà này sẽ dựa trên phụ lục số 7 của Công ước LHQ về Luật biển năm 1982 tiến hành tuần tự để thành lập ra toà trọng tài, gọi là toà trọng tài được thành lập theo phụ lục số 7 của UNCLOS.
Cơ sở pháp lý quan trọng để dư luận lên tiếng
Cũng theo vị chuyên gia luật quốc tế tại TP.HCM, toà trọng tài thành lập theo phụ lục số 7 của UNCLOS sẽ trả lời các câu hỏi: Thứ nhất, toà có thẩm quyền giải quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc hay không? Thứ hai, toà ra phán quyết ai sai, ai đúng? Trường hợp trong phán quyết đó Trung Quốc sai thì phải làm gì?
"Trung Quốc phải tự nguyện, tự tâm dừng các hành động phi pháp ở Biển Đông, còn trong trường hợp không thực hiện phán quyết của toà án thì cộng đồng quốc tế sẽ có biện pháp can thiệp bằng chính trị, gây ảnh hưởng, sức ép, đánh mạnh vào uy tín, trách nhiệm, bổn phận, danh dự của một cường quốc, quốc gia văn minh, thượng tôn pháp luật".
Lý giải điều này, ông cho rằng bởi luật pháp quốc tế thiếu cơ quan cưỡng chế thi hành trong luật pháp quốc tế nên các biện pháp để buộc Trung Quốc thực hiện phán quyết của toà chỉ mang tính chất chính trị, ngoại giao. Thế nhưng, bất chấp hạn chế này, Philippines vẫn kiện Trun Quốc với mục đích tìm tiếng nói của công lý, dư luận, lẽ phải để đánh vào ý thức, trách nhiệm của cộng đồng, về sự tuân thủ, thực thi công lý của một quốc gia, một cường quốc lớn.
Đồng quan điểm này, TS Nguyễn Toàn Thắng cho rằng luật quốc tế được hình thành trên cơ sở các quốc gia thoả thuận với nhau để xây dựng nên. Trên cơ sở bình đẳng như vậy không có cơ quan nào để đảm bảo thực thi.
"Tuy nhiên, phán quyết của toà sẽ tạo ra rất nhiều hệ quả: nếu toà ra phán quyết và có thẩm quyền quyết định thì câu chuyện ai sai, ai đúng sẽ rõ và đó là cơ sở pháp lý quan trọng để dư luận quốc tế lên tiếng, khi đó tiếng nói sẽ khác. Trong tranh chấp ai cũng nói mình đúng vì thế cần có cơ quan thứ ba đưa ra phán quyết. Nếu có phán quyết của toà thì tình hình sẽ thay đổi", ông khẳng định.
Theo Minh Thái
Đất Việt
Ông Kim Jong-un bắt lãnh đạo quân đội xem xử tử bộ trưởng quốc phòng?
15/07/2015 16:15(TNO) Theo Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bắt các lãnh đạo quân đội phải chứng kiến cuộc xử tử Bộ trưởng Quốc phòng Hyon Yong-chol.
Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho biết thông tin trên do ông Lee
Byung-ho, lãnh đạo Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc đưa ra hôm 14.7
trước Ủy ban Tình báo của quốc hội nước này. Theo đó, hàng trăm người đã
phải chứng kiến buổi xử tử ông Hyon, bao gồm các lãnh đạo quân đội, theo lệnh của ông Kim Jong-un.
Theo mô tả của lãnh đạo tình báo Lee thì ông Kim là "một người chuyên quyền thiếu kiên nhẫn". Báo Donga Ilbo thì đưa tin buổi xử tử đã diễn ra tại Học viện quân sự Kang Kon của Triều Tiên.
Dân biểu Hàn Quốc Shin Kyung-min nói rằng ông Kim đã quy cho Bộ
trưởng Quốc phòng Hyon tội chống lại Đảng Lao động và chống phá cách
mạng Cũng theo dân biểu Shin, ông Kim cũng có thể đã xử tử những quan
chức quân sự khác nếu họ trung thành với ông Hyon hoặc chống đối lại nhà
lãnh đạo Kim.
Thông thường, sau khi một quan chức bị thanh trừng, hình ảnh về
người đó sẽ bị xóa khỏi các đoạn video công chiếu, cũng sẽ không còn
xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng nữa. Đằng này,
theo lệnh của ông Kim, hình ảnh ông Hyon vẫn xuất hiện nhiều tuần sau
khi ông biến mất.
Theo phân tích của lãnh đạo tình báo Lee thì ông Kim cho rằng xóa
hình ảnh ông Hyon sẽ khiến nước ngoài lập tức suy đoán ra việc xử tử ông
này.
Kiều Oanh
11 ngư dân bị tàu Trung Quốc đâm chìm đã về đất liền
TTO - Chiều tối 15-7, 11 ngư dân trên tàu cá bị
tàu Trung Quốc đâm chìm khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Hoàng
Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) đã về đến đất liền.
| Cơ quan chức năng cùng các ngư dân ghi lại sự việc bị tông chìm tàu - Ảnh: Trần Mai |
| “Tôi chỉ thấy khi họ tông xong thì rời ra xa, tiếp tục pha đèn quan sát, sau đó bỏ đi không cứu giúp chúng tôi dù tàu đang chìm dần. Rõ ràng họ cố giết chúng tôi” |
| Ông Trương Văn Đức (chủ tàu QNg 90559) |
Bốn tàu lập tức tăng tốc tản ra nhiều hướng.
“Tàu Trung Quốc truy đuổi tàu tôi hơn hai giờ. Đến khoảng 23g, khi đang ở tọa độ 16’52 độ bắc, 112’33 độ đông, tàu Trung Quốc sau khi truy đuổi bắn đạn và pha đèn bất ngờ tông mạnh vào mạn trái khiến tàu vỡ một lỗ lớn, bị phá nước và bắt đầu chìm. Lúc này các ngư dân đi trên tàu hốt hoảng chạy dồn về phía mũi tàu. Chỉ có tôi cầm lái hạ ga và dùng Icom điện cho các tàu đánh bắt gần đó đến ứng cứu” - ông Đức kể.
Ông Đức cũng cho biết vì lúc này trời rất tối, tàu Trung Quốc lại pha đèn công suất lớn nên không nhìn thấy số hiệu tàu đã tông chìm tàu cá QNg 90559.
Ngư dân Nguyễn Văn Tiên, phờ phạc sau phiên biển hãi hùng, trên khuôn mặt vẫn còn nguyên nét sợ hãi kể lúc tàu Trung Quốc truy đuổi pha đèn trên tàu thấy phả hơi nóng, anh Đức cầm lái, còn những người khác núp ở các vị trí trong cabin. Khi nghe tiếng đạn nổ, ai nấy đều tìm vị trí ẩn nấp, sợ trúng đạn.
“Đến khi nghe một tiếng động mạnh rồi nước vào tàu, anh em mới hốt hoảng chạy hết về phía mũi tàu, chuẩn bị thúng và can nhựa nhảy xuống biển. Lúc đó ai cũng nghĩ mình chết. May mà lúc này anh Hải còn đủ bình tĩnh để điện đàm cho anh em tàu khác đến ứng cứu. Nếu hoảng loạn như chúng tôi thì chết hết rồi” - ngư dân Tiên nói.
Ngư dân Võ Hải, thuyền trưởng tàu QNg 95779, sau khi đưa 11 ngư dân trở về đất liền cũng vào trình báo sự việc với cơ quan chức năng.
Là người lái tàu đến cứu 11 ngư dân, anh Hải cho biết lúc nghe anh Đức kêu cứu qua Icom, tàu anh cách vị trí tàu anh Đức bị đâm chìm chừng 16 hải lý, lập tức cho tàu tăng tốc đến ứng cứu, đồng thời đàm về Icom của Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu và Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn báo cáo sự việc. Khi đến nơi đã thấy tàu QNg 95248 do anh Lê Văn An làm thuyền trưởng vớt các ngư dân lên tàu.
“Lúc này đã 1g sáng, dù đã lên tàu nhưng khuôn mặt ai cũng sợ hãi. Nhiều ngư dân nằm xuống sàn tàu vì quá mệt và hoảng sợ khi phải vật lộn với sóng biển nhiều giờ” - anh Hải nói.
Đến 20g, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi vẫn tiếp tục lấy lời khai báo của các thuyền viên.
Ông Phùng Đình Toàn, phó chi cục trưởng Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản kiêm phó chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi, cho biết khi nhận được thông tin đã có báo cáo sự việc gửi Sở NN&PTNT Quảng Ngãi, Tổng cục Thủy sản, Cục Kiểm ngư.
“Chúng tôi lên án hành động xua đuổi phi pháp, đâm chìm tàu cá của ngư dân đang đánh bắt hợp pháp trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam mà phía Trung Quốc gây ra” - ông Toàn nói.
TRẦN MAI
Máy bay thoát chết nhờ hạ cánh khẩn cấp trên đường cao tốc
Dân trí Hướng dẫn viên và các học sinh nhảy dù ở bang New Jersey, Mỹ, đã một phen hoảng loạn sau khi máy bay mất điện đột ngột khiến phi công phải hạ cánh khẩn cấp trên giải phân cách giữa hai bên đường cao tốc.
Khi
đó xe cộ đều đang đi lại khá đông cả hai bên tuyến đường 72 ở thị trấn
Stafford. May thay một đoạn đường trở nên vắng vẻ khi chiếc máy bay một
động cơ áp sát xuống mặt đất. Phi công đã kịp thời bẻ hướng để hạ cánh
vào mặt cỏ ở dải phân cách bên cạnh và tránh được đường dây điện cùng
các xe đi trước chỉ trong đường tơ kẽ tóc.
Thông
báo của cảnh sát ngày 12/7 cho biết chiếc máy bay đang chở các học sinh
và hướng dẫn viên của trường dạy nhảy dù Skydive East Coast khi sự cố
xảy ra. Tất cả mọi người và xe cộ đều thoát chết thần kỳ còn người hướng
dẫn viên chỉ bị một vết cắt nhỏ trên tay.
Cảnh sát đã phải phong tỏa hai làn đường gần sát với dải phân cách nhất trong suốt 90 phút để điều tra.
Hiện vụ việc đã được chuyển giao cho Cục Quản Lý Hàng Không Liên Bang.
Ngô Vân
Theo ABCNews
Cao 461 m, dự án tháp Landmark 81 sắp chính thức ra mắt
Landmark 81 lần đầu tiên ghi danh Việt Nam vào top 10 các tòa nhà cao nhất thế giới...
Theo thông tin từ chủ đầu tư Vingroup, với
81 tầng nổi và 3 tầng hầm, Landmark 81 có quy mô của một “thành phố
trong lòng thành phố” gồm đầy đủ các phân khu chức năng.
Thu Ngân
Sáng 25/7 tới, dự án tòa tháp cao nhất Việt Nam - Landmark 81
thuộc khu đô thị Vinhomes Central Park (Tp. HCM) sẽ chính thức ra mắt,
với chiều cao 461 m.Nằm trong khu đô thị Vinhomes Central Park (Tp. HCM), lấy cảm hứng vươn lên từ hình ảnh bó tre truyền thống, Landmark 81 lần đầu tiên ghi danh Việt Nam vào top 10 các tòa nhà cao nhất thế giới, tính đến thời điểm hiện tại.
Theo thông tin từ chủ đầu tư Vingroup, với 81 tầng nổi và 3 tầng hầm, Landmark 81 có quy mô của một “thành phố trong lòng thành phố” gồm đầy đủ các phân khu chức năng. Tòa nhà dự kiến hoàn thành vào năm 2018.
Trong đó, đáng chú ý là trung tâm thương mại Vincom Landmark 81, nơi hội tụ của những thương hiệu sang trọng và thời thượng. Không gian vui chơi giải trí cao cấp cũng được ưu ái với sân băng trong nhà rộng 2.000 m2 đầu tiên tại Tp.HCM và lớn nhất cả nước; quần thể rạp chiếu phim hiện đại với cụm rạp IMAX thông 3 tầng và cụm rạp chiếu phim siêu sang với những dịch vụ tiện ích ngay trong phòng chiếu.
Landmark 81 cũng sở hữu nhiều tiện ích thể thao với hệ thống gym diện tích 3.000 m2, hệ thống spa, hệ thống hồ bơi 1.000 m2, bao gồm hồ bơi vô cực với tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn, liên hoàn với hồ bơi có mái che cùng bể jacuzzi.
Đài quan sát 360 độ từ tầng 79 đến tầng 81 của Landmark 81 mang đến tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố. Ngoài ra còn có club house dành riêng cho cư dân và một lượng khách VIP hạn chế đến với các khu sky lounge, cigar lounge, wine lounge riêng biệt.
Toàn bộ kính sử dụng cho mặt ngoài tòa tháp là kính Low-E cản tia cực tím, điều tiết nhiệt, giảm thiểu tiêu thụ điện năng.
Đồng thời, lần đầu tiên tại Việt Nam, một hệ thống nước sạch đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu sẽ được cung cấp đến từng căn hộ.
Landmark 81 cũng kết nối thuận tiện với các tiện ích cao cấp nội khu như bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, hệ thống trường chất lượng cao Vinschool, công viên cây xanh ven sông lớn nhất Việt Nam….
Từ Landmark 81, khách hàng cũng có thể dễ dàng di chuyển đến các khu vực khác trong thành phố nhờ các lối vào từ đường Nguyễn Hữu Cảnh sắp được mở rộng, nâng cấp, hai làn đường ven sông nối Tôn Đức Thắng và Ung Văn Khiêm; bến metro cách 200 m và bến thuyền ngay sông Sài Gòn.
Hội tụ các tuyến giao thông: đường bộ, đường sắt và đường thủy, có tổng diện tích 43,91 ha, mặt tiền trải dọc hơn 1 km bờ sông Sài Gòn và công viên ven sông quy mô 14 ha, Vinhomes Central Park có mật độ xây dựng chỉ 16% - tỷ lệ thấp nhất trong các dự án đang được triển khai hiện tại.
Chứng khoán Trung Quốc lại rớt mạnh
Sau khi số liệu GDP quý 2 được công bố, chứng khoán Trung Quốc sụt giảm tới gần 5%...
Việc các nhà đầu tư Trung Quốc vay tiền từ các công ty môi giới đã khiến bong
bóng chứng khoán Trung Quốc phình to hơn và vỡ nhanh hơn.
Nhật Bình
Ngay sau khi cơ quan thống kê Trung Quốc công bố GDP quý 2 của
nước này tăng 7%, chỉ số Shanghai Composite đã sụt giảm mạnh, có lúc
giảm tới gần 5%, trong khi chỉ số trên sàn Thâm Quyến mất trên 3%.
Cụ thể, GDP quý 2/2015 của Trung Quốc tăng trưởng 7%, cao hơn mức dự báo 6,9% mà hãng tin Reuters khảo sát. Tuy mức tăng này vượt dự báo của giới phân tích đưa ra trước đó, nhưng vẫn là mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Báo cáo của cơ quan thống kê nước này cũng cho thấy, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc quý 2 tăng 6,8% và doanh thu bán lẻ tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thông tin trên đã đẩy các chỉ số chính trên sàn chứng khoán Trung Quốc đại lục sụt giảm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng trên thị trường chứng khoán Hồng Kông cũng giảm hơn 1%.
Đầu phiên giao dịch ngày 15/7, chỉ số Shanghai Composite mở cửa ở mức 3.874 điểm, thấp hơn so với mức đóng cửa phiên liền trước.
Xu hướng giảm tiếp tục được duy trì cho đến cuối phiên buổi sáng. Tuy nhiên, khi số liệu GDP được công bố, Shanghai Composite rớt mạnh và chạm mức thấp nhất trong ngày ở mức 3.743 điểm, giảm 4,6% so với giá trị đóng cửa phiên liền trước.
Cho dù thị trường sau đó có nhích lên, nhưng lúc 15h theo giờ địa phương, Shanghai Composite vẫn giảm trên 3%.
Diễn biến chỉ số Shanghai Composite phiên 15/7.
Phiên sụt giảm mạnh này đã chấm dứt quãng thời gian lội ngược dòng trong 4 phiên gần đây trên thị trường chứng khoán Trung Quốc, sau những biện pháp "giải cứu" của Chính phủ nước này, như cấm các cổ đông lớn, lãnh đạo doanh nghiệp bán ra cổ phiếu trong vòng 6 tháng.
Bên cạnh đó là việc nới quy định mua cổ phiếu đối với công ty bảo hiểm, hỗ trợ vốn cam kết đầu tư ít nhất 120 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 19 tỷ USD cho 21 công ty chứng khoán.
Việc các nhà đầu tư Trung Quốc vay tiền từ các công ty môi giới đã khiến bong bóng chứng khoán Trung Quốc phình to hơn và vỡ nhanh hơn.
Lượng tiền vay ký quỹ tăng gấp 5 lần đã góp phần đẩy chỉ số Shanghai Composite Index tăng 150% trong 12 tháng tính đến ngày 12/6. Nhưng khi thị trường giảm điểm, các nhà đầu tư mua cổ phiếu bằng tiền đi vay ồ ạt bán ra để có tiền trả nợ, khiến tốc độ lao dốc của thị trường càng bị đẩy nhanh.
Cụ thể, GDP quý 2/2015 của Trung Quốc tăng trưởng 7%, cao hơn mức dự báo 6,9% mà hãng tin Reuters khảo sát. Tuy mức tăng này vượt dự báo của giới phân tích đưa ra trước đó, nhưng vẫn là mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Báo cáo của cơ quan thống kê nước này cũng cho thấy, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc quý 2 tăng 6,8% và doanh thu bán lẻ tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thông tin trên đã đẩy các chỉ số chính trên sàn chứng khoán Trung Quốc đại lục sụt giảm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng trên thị trường chứng khoán Hồng Kông cũng giảm hơn 1%.
Đầu phiên giao dịch ngày 15/7, chỉ số Shanghai Composite mở cửa ở mức 3.874 điểm, thấp hơn so với mức đóng cửa phiên liền trước.
Xu hướng giảm tiếp tục được duy trì cho đến cuối phiên buổi sáng. Tuy nhiên, khi số liệu GDP được công bố, Shanghai Composite rớt mạnh và chạm mức thấp nhất trong ngày ở mức 3.743 điểm, giảm 4,6% so với giá trị đóng cửa phiên liền trước.
Cho dù thị trường sau đó có nhích lên, nhưng lúc 15h theo giờ địa phương, Shanghai Composite vẫn giảm trên 3%.
Phiên sụt giảm mạnh này đã chấm dứt quãng thời gian lội ngược dòng trong 4 phiên gần đây trên thị trường chứng khoán Trung Quốc, sau những biện pháp "giải cứu" của Chính phủ nước này, như cấm các cổ đông lớn, lãnh đạo doanh nghiệp bán ra cổ phiếu trong vòng 6 tháng.
Bên cạnh đó là việc nới quy định mua cổ phiếu đối với công ty bảo hiểm, hỗ trợ vốn cam kết đầu tư ít nhất 120 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 19 tỷ USD cho 21 công ty chứng khoán.
Việc các nhà đầu tư Trung Quốc vay tiền từ các công ty môi giới đã khiến bong bóng chứng khoán Trung Quốc phình to hơn và vỡ nhanh hơn.
Lượng tiền vay ký quỹ tăng gấp 5 lần đã góp phần đẩy chỉ số Shanghai Composite Index tăng 150% trong 12 tháng tính đến ngày 12/6. Nhưng khi thị trường giảm điểm, các nhà đầu tư mua cổ phiếu bằng tiền đi vay ồ ạt bán ra để có tiền trả nợ, khiến tốc độ lao dốc của thị trường càng bị đẩy nhanh.
Tâm sự xót xa của ca sĩ giọng trầm đẹp nhất Việt Nam
- Lần về Việt Nam này chị có dự định gì đặc biệt?
Tôi
về Việt Nam được khoảng 4 tháng rồi. Tôi cũng hay đi rồi về Việt Nam
chứ không định cư hẳn bên Mỹ. Tôi qua Mỹ vì công việc của ông xã bên đó,
rồi sẵn kết hợp tham gia một số chương trình luôn.
Tôi
thuộc tuýp người không đặt trước bất cứ thứ gì cả. Từ xưa đến nay, tôi
vẫn thường để mọi việc diễn ra tự nhiên. Có thể tôi sống hơi chậm một
chút. Tất nhiên tôi vẫn đặt ra những mục đích, mục tiêu để hướng tới.
Nhưng ở độ tuổi hiện tại thì tôi không đặt ra những mục tiêu khiến mình
bị áp lực. Tôi dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, còn công việc tôi
vẫn nghĩ cần có một cái duyên. Nếu cố gắng quá thì mình sẽ không còn là
mình nữa.
Cuộc sống hiện tại tôi thấy cũng đầy đủ rồi. Nếu nói quá đầy đủ thì hơi tự tin nhưng với tôi như vậy cũng đủ lắm rồi. (cười)
| Ở tuổi ngoài 50, Mỹ Hạnh vẫn giữ cho mình sự trẻ trung trong tâm hồn lẫn ngoại hình. |
- Vậy thì Mỹ Hạnh của hôm nay khác Mỹ Hạnh của ngày xưa như thế nào?
Khác
nhiều, nhiều lắm! Ví dụ như hồi xưa tôi sôi nổi hơn. Tính tôi hồi đó đã
thích là làm, không thích thì bỏ, ít ai cản được lắm (cười).
Nhưng từ lúc có gia đình, tuổi cũng đã đứng lại, tự nhiên bản năng của
phụ nữ mạnh hơn nên tôi sống khác đi nhiều lắm. Tôi sống chậm lại, đằm
hơn, mọi thứ cũng nhẹ nhàng, không còn đặt nặng nữa.
- Từng nói mình cô đơn trong nghề, không có bạn, còn cuộc sống hiện tại của chị thế nào?
Thật
ra, cái cô đơn đó cũng là do mình. Tôi có lẽ không hợp với cuộc sống
trong showbiz. Mỗi lần đi tập hoặc đi diễn, tôi thích ngồi nhìn các bạn
tập, rồi diễn xong thì tôi đi về. Tôi không trách việc mình không có bạn
vì phần do phía tôi không ‘mở cửa’ nữa. Tôi hầu như chỉ dành thời gian
cho gia đình. Thế nhưng, tôi vẫn có một số đàn em trong nghề, đó là
những ca sĩ trong phòng trà của tôi ngày xưa. Đến nay các em vẫn hay
liên lạc, đi thăm tôi; Tết nhất vẫn lên chơi hoặc sinh nhật vẫn gửi lời
chúc cho tôi. Đây là những đàn em trong nghề mà tôi rất quý.
- Hài lòng với cuộc sống hiện tại, liệu tiếng hát Mỹ Hạnh có ‘bớt buồn’ chưa?
Tôi
nghĩ không phải do cuộc sống buồn khiến tiếng hát buồn vì đó là thứ
mình không thể điều khiển được. Dù có nhiều cảm xúc nhưng nếu mình không
điều khiển được thanh đới thì cũng không thể hát buồn được. Người ta
bảo giọng hát tôi buồn, là do bẩm sinh đã như vậy.Có thể là do những ngày tháng bôn ba, lận đận trước đây nên khi tôi hát, người nghe cảm thấy rất buồn. Giọng của tôi muốn hát vui cũng khó. Nên tôi nghĩ chuyện đời tư có thể khiến một vài đêm diễn mình hát nhập tâm hơn nhưng không quyết định được một giọng hát buồn đâu.
- Những năm tháng ở đất khách quê người, chị thường làm gì để duy trì niềm đam mê ca hát?
Nói
ra thì hơi mâu thuẫn, tuy là một ca sĩ nhưng không có thành viên nào
trong gia đình hay hàng xóm từng nghe tôi hát ở nhà. Tôi không bao giờ
hát trong nhà. Ngay cả khi tập bài, tôi cũng chỉ nghe và hát thầm một
mình. Có thể mấy tháng trời tôi không đụng đến mic, không hát một bài
nào cả nhưng khi bước lên sân khấu, bản năng tự nhiên lại biến tôi thành
một ca sĩ.
Trước
hết, tôi rất tôn trọng cảm nhận của khán giả. Được khán giả cảm nhận
như vậy về giọng hát của mình chính là phần thưởng lớn nhất của người ca
sĩ. Nếu bạn sâu hơn, bạn sẽ thấy chất trầm cũng có nhiều loại. Có loại
giọng có thể không trầm lắm, như Thanh Lam, Ngọc Anh, Hồng Ngọc… nhưng
bẩm sinh thanh đới có chất thổ nên khi họ xuống trầm nghe rất khào và
sâu.
Còn một loại xuống rất trầm nhưng người
nghe không biết do giọng họ có độ trong, sáng như giọng của Phương (ca
sĩ Thu Phương), giọng chị Cẩm Vân ngày xưa, chị Bảo Yến … Hồi khoảng 10
tuổi, tôi hát trong những chương trình thiếu nhi thì giọng đã ồ ồ như
thế (cười). Có thể nói đây là một may mắn mà Tổ nghiệp cho tôi.
- Từng là một ca sĩ rất được yêu thích ở Sài Gòn, sao chị lại chọn sang hải ngoại lập nghiệp?
Tôi
cần nói lại cho rõ là tôi không lập nghiệp ở hải ngoại. Tôi chỉ tham
gia chương trình của một trung tâm ở hải ngoại với tư cách khách mời
thôi. Nhưng có một điều, tôi nghĩ nghề nào cũng có một điểm dừng nên
mình đừng cố ép quá. Tôi thuộc tuýp ca sĩ có đối tượng khán giả riêng,
mà khi họ đã nghe tôi hát, họ có thể yêu mến mãi dù tôi không cần làm gì
cả. Đó là niềm hạnh phúc của tôi.
Ai rồi cũng
sẽ phải đối mặt với quy luật đào thải và học cách chấp nhận. Còn với
tôi, khi thời điểm đẹp nhất, tỏa sáng nhất của mình đã qua, tôi vẫn sẽ
cống hiến nhưng ở một mức độ nào đó. Để khán giả khi nhìn thấy tôi, họ
vẫn thấy đẹp, thấy hay thay vì thốt lên: “Ôi, sao vẫn còn xuất hiện vậy?”. Do đó, tôi hạn chế xuất hiện tối đa là vì tôi trân trọng khán giả của mình.
-
Khi những đồng nghiệp cùng trang lứa như Thanh Lam trở thành diva gạo
cội, Thu Minh đang ở đỉnh cao sự nghiệp… thì cái tên Mỹ Hạnh lại đang
mai một dần. Chị có thấy tiếc nuối?
Tôi
nghĩ, nghề này cần một chữ duyên, nhưng chữ duyên của tôi lại không phải
trong nghề. Người ta được cái này sẽ mất cái kia. Có những người rất
nổi tiếng, họ lên hạng nhanh kinh khủng trong khi mình cùng thời không
được như vậy, không có nghĩa là mình đã thua!
Những nghề khác,
khi tạo ra sản phẩm, bạn có thể mắt thấy tai nghe để đánh giá ai làm ra
sản phẩm tốt hơn nhưng với nghề ca hát, một người hát hay chưa chắc đã
hợp thời. Nó còn đòi hỏi nhiều yếu tố khác cả về cuộc sống, lối sinh
hoạt, tính cách… của người ca sĩ. Còn chuyện nổi tiếng hay không, đó là
cảm nhận của khán giả. Khán giả của tôi tuy không nhiều nhưng không có
nghĩa là họ thua những khán giả khác.
- Nhưng tôi vẫn nghĩ không có gì là muộn cả, liệu chị có dự định ra một album dành cho những người yêu mến tiếng hát Mỹ Hạnh?
(Cười to) Cái
này thì tôi sai thật! Tôi cũng không hiểu tại sao mình không có ý định
làm album dù vẫn biết điều này không đúng. Với nghề này, bạn phải yêu
nghề, phải xông xáo, tranh đấu thì Tổ mới đãi. Còn với tôi, chắc Tổ thấy
con nhỏ này lười quá, không biết trân trọng nên Tổ không đãi! (cười)
Nhưng biết sao được vì đó là bản tính của tôi rồi, không sửa được. Vấn
đề không phải là muộn, mà là tôi không muốn. Lúc ở Mỹ cũng nhiều người
hỏi album của tôi đâu, tôi chỉ biết cười trừ rồi thôi.
- Phòng trà 2B từng là cái nôi đưa rất nhiều tên tuổi ca sĩ
phòng trà lên sân khấu chuyên nghiệp. Vậy có bao giờ chị nghĩ mình sẽ
chuyển sang vai trò đào tạo thế hệ ‘măng non’ cho dòng nhạc tiền chiến,
trữ tình như trước đây không?
Tôi hiểu và
cũng đã từng nghĩ tới điều đó. Nhưng tôi thấy tình hình ca nhạc bây giờ
sao phức tạp quá! Tôi băn khoăn nếu mình đào tạo ca sĩ thì sẽ đào tạo
theo hướng ‘ăn chắc mặc bền’ hay ‘ăn xổi ở thì’? Nếu
‘ăn xổi ở thì’ thì rất nhiều, còn ‘ăn chắc mặc bền’ thì liệu người ca sĩ
có đủ kiên nhẫn cùng mình không? Còn cuộc sống, còn tham vọng nổi
tiếng… nên thường khi chưa đủ độ chín thì đa phần ca sĩ đã bung ra rồi,
mình cũng không giữ được. Với bây giờ đa số họ tự đi thi hát để nổi
tiếng rồi về đầu quân cho một công ty nào đó thôi chứ các lò đào tạo ca
sĩ gần như không còn nữa.
- Nếu được làm lại, chị có muốn thay đổi điều gì không?
Chắc
là do trời thương nên cuộc sống hiện tại của tôi vẫn êm đềm, bình lặng.
Nếu bạn thay đổi một điều trong quá khứ, bạn sẽ đánh mất nhiều thứ của
hiện tại. Mà chưa chắc điều bạn muốn thay đổi đã là vĩnh cửu, vậy thì
tại sao không cố giữ lấy những thứ vĩnh cửu bên cạnh mình? Đến độ tuổi
của tôi bây giờ, không chỉ riêng tôi mà bất cứ ai cũng không muốn xảy ra
thêm sự thay đổi nào nữa, trừ khi bắt buộc. Tôi trân trọng cuộc sống
quý giá hiện tại.
Tôi không tin có kiếp sau, nhưng tôi tin đến
cuối cùng rồi ai cũng giống ai. Đến bây giờ, sự ra đi của anh Duy Quang
(ca sĩ Duy Quang) vẫn còn ám ảnh tôi. Phần vì vợ chồng tôi với anh Duy
Quang rất thân. Đến tháng 12 năm nay là anh ấy mất được 3 năm. Vào ngày
giỗ hồi tháng 12 năm ngoái, tôi có cố gắng tìm tin tức, tìm một dòng
chia sẻ về anh nhưng không thấy. Tôi không trách ai cả. Anh Duy Quang
rất nổi tiếng, hát rất hay nhưng anh mất chỉ 2 năm thôi, mọi thứ đã trôi
đi tất cả. Nên đôi khi tôi thấy xót xa cho những đồng nghiệp của mình.
Chỉ vì là người nổi tiếng nên cuộc sống của bọn tôi đôi khi không còn là
của mình.
Gia Bảo(Ảnh và Clip: Đinh Tuấn)
Thực hư chuyện Đàm Vĩnh Hưng 'thuê fan' cổ vũ tại 'Giọng hát Việt'
19:22 15/07/2015
Mới đây, dân mạng bất ngờ chuyền tay nhau một
kịch bản rất tỉ mỉ về việc cổ vũ cho ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong liveshow 1
chương trình Giọng hát Việt, trong đó có cả ghi chú về việc những người
tham gia sẽ được nhận tiền thù lao. Điều này làm dấy lên nghi án Mr Đàm
'thuê fan' đến cổ vũ cho mình trong chương trình này.
Fan cổ vũ cuồng nhiệt cho ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong liveshow 1 Giọng hát Việt diễn ra vào tối 12.7 - Ảnh: Độc Lập
Theo nội dung trong tờ kịch bản được lan truyền trên
mạng, việc cổ vũ cho ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong chương trình Giọng hát
Việt (diễn ra vào tối 12.7 tại Nhà thi đấu Tân Bình, TP.HCM) được lên
"kế hoạch" rất chu đáo, bao gồm cả việc chuẩn bị trang phục, sticker,
bảng huỳnh quang... để cổ vũ.
Đặc biệt, trong kịch bản còn có chú thích rằng các
fan sẽ được nhận tiền hỗ trợ là 20.000 đồng "tiền xăng" vào hôm sau.
Điều này làm dấy lên thông tin cho rằng Mr Đàm đã thuê fan cổ vũ cho
mình trong chương trình này.
Tờ kịch bản (không rõ nguồn gốc) lan truyền trên mạng làm dấy lên tin đồn Mr Đàm thuê fan - Ảnh: Chụp màn hình
Trong liveshow 1, "lực lượng" khán giả cổ vũ cho HLV
Đàm Vĩnh Hưng khá đông đảo, mang theo poster, sticker... cổ vũ rất cuồng
nhiệt. Tuy nhiên, fan của các HLV còn lại cũng không kém cạnh, đặc biệt
là fan của "họa mi tóc nâu".
Ông Phạm Quốc Cường (còn được biết đến với tên Cường
FansViet), Giám đốc điều hành Công ty FansViet, cũng là người chịu trách
nhiệm tổ chức khán giả trong rất nhiều chương trình, cho biết: "Chúng
tôi có ký hợp đồng hợp tác với Công ty Tiếng hát Việt của ca sĩ Đàm Vĩnh
Hưng nhưng hợp đồng này hoàn toàn không có liên quan đến chuyện tiền
bạc. Chúng tôi chỉ đứng ra giúp Mr Đàm liên kết, quản lý các fan vì thực
tế có rất nhiều người hâm mộ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ở xa hoặc còn lúng
túng, không biết làm sao để gia nhập fan club thì chúng tôi hỗ trợ cho
họ vì FansViet được thành lập với mục đích là liên kết fan club các ca
sĩ lại với nhau để phát triển một cách văn minh. Không có chuyện thuê
fan và chúng tôi không hề nhận bất cứ chi phí nào từ ca sĩ Đàm Vĩnh
Hưng".
Khi được hỏi về số tiền hỗ trợ cho fan trong những
lần cổ vũ, ông Cường nói: "Hiện tại, không riêng gì fan club của Mr Đàm
mà bất cứ fan club nào cần hỗ trợ, chúng tôi đều hỗ trợ hết mình và sử
dụng tiền từ quỹ của mình để hỗ trợ cho các fan ở xa, đi lại khó khăn,
một chút gọi là tiền xăng xe chứ không có chuyện thuê mướn fan. Ngoài
ra, chúng tôi khẳng định tờ kịch bản lan truyền trên mạng dù có tên của
một số thành viên nhưng không phải của chúng tôi vì chúng tôi đã hoạt
động rất nhiều năm, cần gì phải lên một kịch bản chi tiết như vậy nữa".
HLV Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện trong liveshow 1 Giọng hát Việt 2015
Khán giả cổ vũ cuồng nhiệt Mr Đàm và đội của anh trong liveshow này - Ảnh: Độc Lập
Hiện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vẫn chưa lên tiếng về vấn đề
này. Tuy nhiên trên trang cá nhân, anh đã đăng tải khá nhiều hình ảnh
các fan vây kín và tiễn ra đến tận xe sau khi liveshow kết thúc như một
cách để ngầm khẳng định tình cảm của fan dành cho mình.
Nguồn: Ngát Ngọc/TNO
Nhận xét
Đăng nhận xét