MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 39
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tàu vũ trụ New Horizons của NASA
đã vượt qua quãng đường gần 5 tỷ km trong vòng 9 năm, bắt đầu từ năm
2006 để có thể tiếp cận sao Diêm Vương. Hiện tại tàu vũ trụ đang đi vào
vùng khuất của sao Diêm Vương, khoảng giữa ngôi sao này và Mặt trăng đầu tiên của nó, Charon.
Ngay sau khi tiếp cận và đi vào quỹ đạo của sao Diêm Vương, tàu New Horizons đã thực hiện nhiệm vụ của mình, đó là ghi lại các hình ảnh thực tế và kích thước đo đạc sơ bộ của ngôi sao này. Sau khi nhận được những bức ảnh chụp này, NASA đã ngay lập tức công bố cho toàn bộ giới thiên văn và các nhà khoa học.
Và nó thực sự khác với những gì mà các nhà khoa học vẫn nghĩ. Bức ảnh
chụp rất rõ nét và thể hiện cả màu sắc trên bề mặt của sao Diêm Vương.
Chúng ta có thể thấy nổi bật trên bề mặt là một vùng màu trắng có hình
trái tim. Bên cạnh đó là các vùng sẫm màu hơn.
John Spencer là một cựu thành viên của Hội đồng quản trị của Hiệp hội Không gian Quốc gia cho biết “Hình ảnh mà chúng ta thấy thật lạ. Chúng ta chưa biết được những vùng đất sáng màu và sẫm màu đó là gì. Chúng ta thấy rất nhiều những hố tròn trên bề mặt của ngôi sao, nhưng chưa thể khẳng định đó là gì”.
Với những gì nhìn thấy được, nhiều nhà khoa học dự đoán rằng bên
trong sao Diêm Vương không đặc do các lớp đất đá, mà có thể có một lớp
băng rất rộng với đại dương ở bên dưới. Bên cạnh đó, những hố tròn bề
mặt có thể là miệng núi lửa.
Theo các kết quả đo đạc mà tàu New Horizons gửi về, sao Diêm Vương có đường kính 2.370 km, lớn hơn khoảng 80km so với ước tính trước đây. Như vậy, Sao Diêm Vương chính thức được xác nhận là "tiểu hành tinh" lớn nhất trong hệ Mặt Trời. Trước đó vị trí này thuộc về Eris, một tiểu hành tinh thuộc vành đai Kuiper bao ngoài cùng Hệ Mặt Trời.
NASA cho biết tàu vũ trụ của họ sẽ tiếp tục tiếp cận sao Diêm Vương
với khoảng cách gần hơn để có thể thu thập thêm nhiều dữ liệu, cùng với
những hình ảnh chi tiết hơn về bề mặt của ngôi sao này. Việc nghiên cứu
sao Diêm Vương có vai trò rất quan trọng trong việc tìm hiểu sự hình
thành của hệ Mặt Trời. Do sao Diêm Vương là tàn dư hóa thạch của giai
đoạn đầu hình thành Hệ Mặt Trời.
Các nhà khoa học Nga đang nghiên
cứu mô hình trang trại mini để có thể nuôi những con ốc sên khổng lồ
châu Phi trên tàu vũ trụ. Đây sẽ là nguồn cung cấp protein chính cho các
phi hành gia trong những chuyến dài ngày.
Thức ăn trên vũ trụ vẫn rất hạn chế, đa phần là các loại đồ ăn đóng hộp dễ bảo quản trong thời gian dài. Và hầu như không có các loại thức ăn tươi sống, do điều kiện trên vũ trụ cũng như không gian chật hẹp bên trong tàu vũ trụ. Việc chế biến đồ ăn sống trong tàu vũ trụ cũng rất khó khăn.
Do đó nghiên cứu này có thể giúp cải thiện việc ăn uống của các phi hành gia trong những chuyến du hành xa hơn, sắp tới có thể là đến sao Hỏa.
Nhà khoa học Vladimir Kovalev tại viện Sinh học ở Krasnoyarsk, thuộc
vùng Siberia cho biết “ 2/3 lượng protein cần thiết để cung cấp cho các
phi hành gia đến từ các loại thức ăn từ động vật. Tuy nhiên các phi hành
gia không thể nuôi gia súc trong tàu vũ trụ để làm các món”.
Việc đưa động vật lên vũ trụ đã từng được tiến hành thử nghiệm rất nhiều lần trước đây, tuy nhiên một số loài động vật không thích nghi được với môi trường không trọng lực mà chết. Để chúng có thể chịu đựng được cần có một khóa huấn luyện đặc biệt, do đó nó không khả thi để đưa các loài động vật này lên vũ trụ và trở thành thức ăn cho các phi hành gia.
Sau rất nhiều những nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện ra rằng loài ốc sên châu Phi có thể chịu đựng được các điều kiện bên trong tàu vũ trụ. Bên cạnh đó thịt ốc sên cũng là nguồn cung cấp protein dồi dào.
Tiến sĩ Kovalev cho biết: “Trung bình một người có thể tiêu thụ
khoảng 100 đến 150g thịt ốc. Như vậy chúng ta cần khoảng 700 đến 800 con
ốc sên để cung cấp đủ lượng protein cho một phi hành gia trong chuyến
du hành lên sao Hỏa”.
Theo chia sẻ của các nhà khoa học trong nghiên cứu này, thịt ốc sên có mùi vị giống gan và mặc dù mùi vị của nó không ngon như nhiều loại thịt khác nhưng cũng có thể chấp nhận được.
Loài ốc sên khổng lồ châu Phi có tên khoa học là Achatina fulica và là loài thân mềm sống trên cạn có nhiều thịt. Chúng có thể phát triển đến hơn 20 cm và sống đến 10 năm. Trong suốt quá trình sinh trưởng, nó không ngừng phát triển lớn hơn.
Nổi bật
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 14/7 đã có phát biểu chính thức về việc đạt được thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1, theo đó “mọi con đường dẫn tới vũ khí hạt nhân đều đã bị chặn đứng”.
Tổng thống Obama đánh giá thỏa thuận về hồ sơ hạt nhân của Iran là một
bước ngoặt quan trọng, được xây dựng “không phải dựa trên lòng tin mà đã
được xác nhận”, đồng thời cảnh báo sẽ bác bỏ mọi nỗ lực của Quốc hội Mỹ
nhằm ngăn chặn thỏa thuận này. “Đây không phải là thời gian dành cho
chính trị hay sự điệu bộ”, Tổng thống nhấn mạnh.
“Thỏa thuận này cho thấy ngoại giao Mỹ có thể mang lại sự thay đổi
thực sự và có ý nghĩa, sự thay đổi đó làm cho đất nước chúng ta và thế
giới an toàn và được đảm bảo hơn", ông Obama nói.
Theo nhà lãnh đạo Mỹ, nước này đã “đàm phán từ một vị trí của sức mạnh và nguyên tắc” và đã “ngăn chặn được sự lây lan của các loại vũ khí hạt nhân tại khu vực Trung Đông”. Việc ngừng thực hiện thỏa thuận có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân trong khu vực bất ổn nhất thế giới, ông Obama khẳng định.
Dù vậy, theo người đứng đầu Nhà Trắng, thỏa thuận vừa đạt được “không thể giúp giải quyết hết các bất đồng”, và Mỹ vẫn sẽ giữ các lệnh trừng phạt liên quan đến nhân quyền và một số vấn đề khác đối với Iran.
Phát biểu về sự kiện này, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhận xét đây là một thỏa thuận ý nghĩa mà “chúng ta luôn mong muốn”: “Hoa Kỳ đã kiên định để khiến điều này đi đúng hướng, và tôi tin rằng sự kiên trì của chúng tôi đã được đền đáp”.
Tin vắn
- Ngày 14/7, Tổng thống Hàn Quốc, bà Park Geun-hye lên tiếng kêu gọi chấm dứt sự chia cắt bán đảo Triều Tiên trong nhiều thập kỷ qua, đồng thời nhấn mạnh mong muốn thống nhất hòa bình với Triều Tiên.
- Ngày 14/7, 22 người, hầu hết là phụ nữ đã thiệt mạng và 20 người bị thương khi dẫm đạp nhau để tranh giành tắm tại một con sông ling thiêng ở thị trấn Rajahmundry, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Giới chức quốc gia này cảnh báo con số thương vong sẽ còn tăng cao do có một vài thi thể vẫn chưa được đưa khỏi hiện trường vụ việc.
- Nhiệt độ đột ngột tăng cao trong vài ngày trở lại đây tại Nhật Bản đã khiến ít nhất 4 người tử vong và 3.000 người phải nhập viện. Thống kê cho thấy nhiệt độ trung bình tại quốc gia này những ngày qua là 35 độ C. Riêng hôm qua, nhiều nơi có nhiệt độ lên đến 38-38,5 độ C.
- Ngày 14/7, một máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga đã gặp tai nạn và bị rơi trong buổi bay huấn luyện ở khu vực cách thành phố Khabarovsk, miền Đông nước Nga khoảng 80km. Không có thương vong nào xảy ra do phi hành đoàn đã kịp thời thoát ra ngoài trước khi máy bay chạm đất.
- Mexico đang treo phần thưởng lên đến 60 triệu Peso (tương đương 3,8 triệu USD) và tổ chức một cuộc săn tìm quy mô lớn để truy nã trùm ma túy khét tiếng Joaquin Guzman, vừa vượt ngục vào ngày 11/7 vừa qua bằng một đường hầm dài 1,5 km, được cho là nhờ sự hậu thuẫn của các nhân viên trại giam.
- Ngày 14/7, Ngoại trưởng Australia, bà Julie Bishop đã lên tiếng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc xem xét thành lập tòa án hình sự về vụ tai nạn máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines, bị bắn rơi ở Ukraina vào tháng 7/2014. Hiện Australia cùng với các nước liên quan là Malaysia, Bỉ, Hà Lan và Ukraina đang tiến hành điều tra độc lập về thảm họa hàng không này.
- Mỹ cảnh báo công dân quốc gia mình đang sinh sống, làm việc và có thể đến du lịch tại Kenya về nguy cơ xảy ra khủng bố trước khi diễn ra chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama, đặc biệt là ngay trong Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nhân toàn cầu (GES) khai mạc ngày 24/7 mà ông Obama tham dự tại đây.
- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký quyết định giảm biên chế 10% đối với lực lượng cảnh sát nước này, tương đương 110.000 nhân sự.
Tin ảnh

Pháp tổ chức ngày Quốc khánh 14/7/2015 với một cuộc diễu binh tại đại lộ Champs-Élysées, thủ đô Paris, lần đầu tiên có sự tham gia của lực lượng chống khủng bố, như một lời khẳng định sức mạnh và quyết tâm chống lại chủ nghĩa khủng bố của quốc gia này. (Ảnh: Reuters)
Phát ngôn
Trong bài phỏng vấn với tờ Financial Times, Thủ tướng Ukraina, ông Arseniy Yatseniuk cho biết: “Mọi người đang dồn sự chú ý quá nhiều dành cho Hy Lạp, đến nỗi khiến cho Ukraina không còn là sự ưu tiên”.
Ông Yatseniuk phát biểu thêm: “Chúng tôi đã nhận được lời hứa hẹn hỗ trợ 25 tỷ USD trong vòng 4 năm tới từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới và nhiều tổ chức cho vay khác, và đã mất đi tới 20% nền kinh tế của mình. Trong khi đó, Hy Lạp với dân số ít hơn 4 lần so với Ukraina lại được nhận tới 300 tỷ Euro, và đang cần thêm 60-80 tỷ Euro nữa?”.
“Hy Lạp là một thảm họa chính trị”, Thủ tướng Ukraina nhận xét, “Đây là một sự vô trách nhiệm về mặt chính trị và gây cản trở đến các chính phủ khác trong việc tiến hành cuộc cải cách khó khăn này".
Sự kiện
Bất chấp việc bị giới chức Mexico truy lùng gắt gao, Guzman và những người ủng hộ vừa xuất hiện trên mạng xã hội, gọi Tổng thống Mexico là “thằng hèn”. Tuy nhiên, sự chú ý lớn nhất được y giành cho tỉ phú Mỹ Donald Trump, người trong chiến dịch vận động chạy đua vào Nhà Trắng từng cáo buộc Mexico đưa sang Mỹ "những tên hiếp dâm và tội phạm".
Trong một đăng tải đầy những lời nhạo báng trên tài khoản Twitter, được tin là do con trai của Guzman sử dụng, ông trùm khẳng định sẽ bắt vị tỉ phú Mỹ “nuốt lại những lời đã nói”.
Ngay sau đó là một đăng tải khẳng định có ai đó sẽ bị giết, mặc dù không rõ tuyên bố này có ám chỉ ông Trump hay không. Những cộng sự cũ đã phản bội Guzman cũng có thể là mục tiêu.
“Gã lùn” cũng đăng tải một thông điệp gửi tới Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto khẳng định: “Còn ông @EPN, đừng có gọi tôi là một kẻ phạm pháp bởi tôi đem đến cho người dân việc làm, không như ông - chính trị gia hèn nhát”.
Hiện chưa thể xác định ai là người đã đăng tải những bình luận trên, nhưng cũng tài khoản này tuyên bố “không xà lim nào có thể nhốt được” El Chapo.
Trên một tài khoản khác có liên kết tới Ivan Guzman - con trai của “gã lùn” - có một đăng tải từ tuần trước dường như báo trước cuộc vượt ngục: “Điều tốt đẹp đến với những ai biết chờ đợi”.
Ngay sau khi thông tin về cuộc vượt ngục của “gã lùn” được công bố, tỉ phú Trump đã nhân cơ hội này để nhắc lại đề xuất của mình về việc xây một bức “trường thành” tại biên giới với Mexico. Ông cũng cho rằng vụ vượt ngục càng cho thấy mức độ tham nhũng tại quốc gia láng giềng thế nào.
“Các bạn có tưởng tượng được cảnh Jeb Bush hay Hillary Clinton đàm phán với El Chapo?…Tuy nhiên, Trump sẽ đá nhào lão ta!”
Kết quả khảo sát cử tri cho thấy tỉ lệ ủng hộ dành cho vị tỉ phú đang tăng mạnh kể từ tháng trước, sau tuyên bố công kích người nhập cư Mexico "là nguồn gốc các tệ nạn" tại Mỹ.
Đáp lại tuyên bố dọa giết của “El Chapo”, Trump khẳng định trên mạng xã hội: “El Chapo và các băng đảng ma túy Mexico sử dụng biên giới mà không bị ngăn chặn, cứ như thể nó là một cái máy hút bụi, hút ma túy và cái chết vào nước Mỹ. Chúng ta chỉ có được những kẻ sát nhân, ma túy và tội phạm, còn chúng có được tiền”.
Dù vậy ông Trump cho biết đã liên hệ với FBI để điều tra lời đe dọa giết này.
Thanh TùngTheo Telegraph
Thời hạn cho Trung Quốc làm việc này là 17/8/2015.
“Tòa án Trọng tài thường trực cho phép Trung Quốc được cập nhất tất cả các diễn biến trong quá trình trọng tài, cũng như vẫn còn mở cửa cho Trung Quốc tham gia vào các thủ tục tố tụng ở bất cứ giai đoạn nào”, tuyên bố của PCA phát đi cuối ngày 13/7, sau khi Philippines kết thúc điều trần lần 2 ở tòa, nêu rõ.
Trong tuyên bố, PCA cho biết, Tòa án này đang trong quá trình thảo luận và sẽ tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy tắc, “nhằm tránh sự chậm trễ và phí tổn không cần thiết”, cũng như để quá trình xét xử được diễn ra công bằng và hiệu quả.
“Tòa sẽ cố gắng đưa ra quyết định về vấn đề thẩm quyền của tòa đối với vụ kiện này trong thời gian sớm nhất có thể và hy vọng sẽ làm được việc này trong năm nay”, tuyên bố của tòa trọng tài thường trực nhấn mạnh.
Từ ngày 7/7 đến 13/7, phái đoàn gồm nhiều quan chức cấp cao của Philippines, trong đó có Chủ tịch Thượng viện Franklin Drilon, Chủ tịch Hạ viện Feliciano Belmonte Jr, Bộ trưởng Ngoại giao Albert Del Rosario, Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin và Bộ trưởng Tư pháp Leila De Lima, cùng các luật sư đại diện chính phủ và các cố vấn luật nước ngoài, bao gồm luật sư nổi tiếng người Mỹ Paul Reichler, đã tham gia điều trần 2 lần bằng miệng trước tòa. Philippines đã cung cấp cho Tòa án 3.500, hình ảnh vệ tinh và không ảnh, 1.700 trang tài liệu về việc Trung Quốc vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 tại Biển Đông.
Manila yêu cầu Tòa án Trọng tài thường trực phán quyết về 5 vấn đề:
- Thứ nhất, Trung Quốc không có quyền thực hiện những gì họ gọi là “quyền lịch sử” trên các vùng biển, đáy biển, lòng đất dưới đáy và vượt ra ngoài giới hạn các quyền lợi của mình theo Công ước.
- Thứ hai, cái gọi là “đường 9 đoạn” mà Trung Quốc vin vào để xác định giới hạn yêu sách với “quyền lịch sử”, không có cơ sở nào theo luật quốc tế.
- Thứ ba, các thực thể (features) hàng hải khác nhau mà Trung Quốc dựa vào như là cơ sở để để khẳng định yêu sách ở Biển Đông không phải là đảo để mà có thể tạo ra quyền được hưởng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa cho họ. Thay vào đó, một số thực thể đó là “bãi đá” theo ý nghĩa trong Điều 121, khoản 3; số khác bị ngập trong nước khi thủy triều lên; một số khác nữa bị ngập vĩnh viễn. Kết quả là, không thực thể nào có khả năng tạo ra quyền lợi vượt quá 12 hải lý và có một số còn không tạo ra bất cứ quyền lợi nào. Các hoạt động bồi đắp khai hoang quy mô lớn của Trung Quốc gần đây không thể thay đổi hợp pháp đặc điểm và bản chất tự nhiên nguyên gốc của những thực thể này.
- Thứ tư, Trung Quốc đã vi phạm Công ước khi can thiệp vào việc Philippines thực hiện các quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình.
- Thứ năm, Trung Quốc đã phá hoại môi trường biển trong khu vực đến mức không thể phục hồi được, vi phạm UNCLOS, qua việc phá hủy các rạn san hô ở biển Nam Trung Hoa (tên quốc tế gọi Biển Đông - NV), bao gồm cả các khu vực trong EEZ của Philippines, bởi các hoạt động đánh bắt liều lĩnh và mang tính hủy diệt, cũng như việc săn bắt các loài sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng của họ”.
Theo các quan chức FBI, Alexander Ciccolo, con trai của Cảnh sát trưởng
Sở cảnh sát Boston, Robert Ciccolo bị cáo buộc sử dụng bom nồi áp suất
để tấn công khủng bố trong một trường đại học chưa xác định và thảm sát
sinh viên.
Theo hồ sơ của tòa án, Alexander (còn có tên khác là Abu Ali al Amriki)
tiết lộ với một nhân chứng (đã hợp tác với cảnh sát) về các kế hoạch
khủng bố của anh ta, lấy cảm hứng từ IS và để thể hiện sự ủng hộ tổ chức
này hồi tháng 6. Các cuộc trò chuyện giữa Alexander và nhân chứng nói
trên đều được ghi âm lại.
Theo Phương Đăng (Danviet.vn)
Nữ cơ trưởng Huỳnh Lý Đông Phương sinh năm 1987 tại Brussels (Bỉ) đã
được mời tới dự chương trình Cuộc sống thường ngày của VTV tối ngày
13/7. Cô được giới thiệu là “người sẽ trở thành nữ cơ trưởng đầu tiên
của Vietnam Airlines”.
Đông Phương bắt đầu làm việc cho hãng hàng không Quốc gia Việt Nam vào năm 2010 sau khi hoàn tất khóa đào tạo phi công tại Montpellier (Pháp). Cho đến nay, cô đã có 5 năm lái máy bay và đang trong quá trình nâng cấp lên cơ trưởng. Cô sẽ là nữ cơ trưởng đầu tiên của Vietnam Airlines.

Nữ phi công Huỳnh Lý Phương Đông
Trong chương trình, Phương Đông cho biết trở thành phi công là mơ ước
từ khi còn nhỏ. Dù gia đình cô không có ai làm trong ngành hàng không
nhưng cô đã tự mình học hỏi, đi lên từng bước cho tới ngày hôm nay.
Fabio Capello mới gia hạn hợp đồng dẫn dắt tuyển Nga vào năm ngoái, với
sứ mệnh giúp đội tuyển xứ bạch dương đạt thành tích cao tại World Cup
2018 trên sân nhà. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Nga (RFU) hôm qua, quyết
định chấm dứt sớm hợp đồng với Capello sau chuỗi thành tích nghèo nàn
của đội tuyển gần đây.
Nga đang có sáu điểm sau tám trận ở bảng G vòng loại Euro 2016. Nhiều khả năng đội bóng sẽ phải chơi trận play-off để giành vé tới nước Pháp, bởi họ kém hai đội dẫn đầu là Thụy Điển và Áo lần lượt bốn và tám điểm.
Theo hãng tin TASS (Nga), Capello nhận tới 16,5 triệu đôla tiền đền bù để ra đi sớm. Cựu huấn luyện viên Milan và Real từng có bốn năm dẫn dắt tuyển Anh và phải ra đi ngay trước kỳ Euro 2012.
Mùa hè năm ngoái, Nga bị loại ngay ở vòng bảng tại World Cup 2014 sau khi không kiếm nổi một chiến thắng. Kết quả tệ hại này khiến nhiều người yêu cầu RFU sa thải Capello, nhưng chiến lược gia 69 tuổi vẫn được giữ lại.
Gần đây, RFU cũng đã tính đến việc chia tay ông thầy Italy, nhưng họ thiếu dứt khoát vì phải bồi thường số tiền rất lớn cho Capello theo hợp đồng - 23,8 triệu đôla.
Tháng trước, một nhóm cổ động viên Nga thậm chí lên chiến dịch gây quỹ để có tiền bồi thường sa thải Capello.
Tàu vũ trụ NASA đã tiếp cận sao Diêm Vương, phát hiện nhiều sự thật bất ngờ
Tàu vũ trụ New Horizons của NASA đã vượt qua quãng đường gần 5 tỷ km trong vòng 9 năm, bắt đầu từ năm 2006 để có thể tiếp cận sao Diêm Vương.
Ngay sau khi tiếp cận và đi vào quỹ đạo của sao Diêm Vương, tàu New Horizons đã thực hiện nhiệm vụ của mình, đó là ghi lại các hình ảnh thực tế và kích thước đo đạc sơ bộ của ngôi sao này. Sau khi nhận được những bức ảnh chụp này, NASA đã ngay lập tức công bố cho toàn bộ giới thiên văn và các nhà khoa học.
NASA vừa công bố bức ảnh chi tiết và rõ nét nhất chụp sao Diêm Vương.
John Spencer là một cựu thành viên của Hội đồng quản trị của Hiệp hội Không gian Quốc gia cho biết “Hình ảnh mà chúng ta thấy thật lạ. Chúng ta chưa biết được những vùng đất sáng màu và sẫm màu đó là gì. Chúng ta thấy rất nhiều những hố tròn trên bề mặt của ngôi sao, nhưng chưa thể khẳng định đó là gì”.
Các nhân viên NASA chào mừng sự
kiện quan trọng khi lần đầu tiên một tàu vũ trụ không người lái có thể
tiếp cận ngôi sao xa nhất trong hệ Mặt Trời.
Theo các kết quả đo đạc mà tàu New Horizons gửi về, sao Diêm Vương có đường kính 2.370 km, lớn hơn khoảng 80km so với ước tính trước đây. Như vậy, Sao Diêm Vương chính thức được xác nhận là "tiểu hành tinh" lớn nhất trong hệ Mặt Trời. Trước đó vị trí này thuộc về Eris, một tiểu hành tinh thuộc vành đai Kuiper bao ngoài cùng Hệ Mặt Trời.
Tàu vũ trụ New Horizons.
Tham khảo: NASA
Nga nghiên cứu nuôi ốc sên khổng lồ để làm thức ăn cho phi hành gia
Các nhà khoa học Nga đang nghiên cứu mô hình trang trại mini để có thể nuôi những con ốc sên khổng lồ châu Phi trên tàu vũ trụ.
Thức ăn trên vũ trụ vẫn rất hạn chế, đa phần là các loại đồ ăn đóng hộp dễ bảo quản trong thời gian dài. Và hầu như không có các loại thức ăn tươi sống, do điều kiện trên vũ trụ cũng như không gian chật hẹp bên trong tàu vũ trụ. Việc chế biến đồ ăn sống trong tàu vũ trụ cũng rất khó khăn.
Do đó nghiên cứu này có thể giúp cải thiện việc ăn uống của các phi hành gia trong những chuyến du hành xa hơn, sắp tới có thể là đến sao Hỏa.
Việc đưa động vật lên vũ trụ đã từng được tiến hành thử nghiệm rất nhiều lần trước đây, tuy nhiên một số loài động vật không thích nghi được với môi trường không trọng lực mà chết. Để chúng có thể chịu đựng được cần có một khóa huấn luyện đặc biệt, do đó nó không khả thi để đưa các loài động vật này lên vũ trụ và trở thành thức ăn cho các phi hành gia.
Sau rất nhiều những nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện ra rằng loài ốc sên châu Phi có thể chịu đựng được các điều kiện bên trong tàu vũ trụ. Bên cạnh đó thịt ốc sên cũng là nguồn cung cấp protein dồi dào.
Theo chia sẻ của các nhà khoa học trong nghiên cứu này, thịt ốc sên có mùi vị giống gan và mặc dù mùi vị của nó không ngon như nhiều loại thịt khác nhưng cũng có thể chấp nhận được.
Loài ốc sên khổng lồ châu Phi có tên khoa học là Achatina fulica và là loài thân mềm sống trên cạn có nhiều thịt. Chúng có thể phát triển đến hơn 20 cm và sống đến 10 năm. Trong suốt quá trình sinh trưởng, nó không ngừng phát triển lớn hơn.
Tham khảo: RT
Thế giới 24h: Thỏa thuận hạt nhân lịch sử
Nhóm P5+1 và Iran đạt được thỏa thuận lịch sử về chương trình hạt nhân, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye kêu gọi chấm dứt sự chia cắt bán đảo Triều Tiên, dẫm đạp khiến 22 người thiệt mạng tại Ấn Độ… là những tin nóng trong vòng 24 giờ qua.Nổi bật
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 14/7 đã có phát biểu chính thức về việc đạt được thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1, theo đó “mọi con đường dẫn tới vũ khí hạt nhân đều đã bị chặn đứng”.
| Tổng thống Barack Obama tuyên bố đạt được thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và P5+1, bên cạnh là Phó Tổng thống Joe Biden. (Ảnh: Reuters) |
Theo nhà lãnh đạo Mỹ, nước này đã “đàm phán từ một vị trí của sức mạnh và nguyên tắc” và đã “ngăn chặn được sự lây lan của các loại vũ khí hạt nhân tại khu vực Trung Đông”. Việc ngừng thực hiện thỏa thuận có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân trong khu vực bất ổn nhất thế giới, ông Obama khẳng định.
Dù vậy, theo người đứng đầu Nhà Trắng, thỏa thuận vừa đạt được “không thể giúp giải quyết hết các bất đồng”, và Mỹ vẫn sẽ giữ các lệnh trừng phạt liên quan đến nhân quyền và một số vấn đề khác đối với Iran.
Phát biểu về sự kiện này, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhận xét đây là một thỏa thuận ý nghĩa mà “chúng ta luôn mong muốn”: “Hoa Kỳ đã kiên định để khiến điều này đi đúng hướng, và tôi tin rằng sự kiên trì của chúng tôi đã được đền đáp”.
Tin vắn
- Ngày 14/7, Tổng thống Hàn Quốc, bà Park Geun-hye lên tiếng kêu gọi chấm dứt sự chia cắt bán đảo Triều Tiên trong nhiều thập kỷ qua, đồng thời nhấn mạnh mong muốn thống nhất hòa bình với Triều Tiên.
- Ngày 14/7, 22 người, hầu hết là phụ nữ đã thiệt mạng và 20 người bị thương khi dẫm đạp nhau để tranh giành tắm tại một con sông ling thiêng ở thị trấn Rajahmundry, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Giới chức quốc gia này cảnh báo con số thương vong sẽ còn tăng cao do có một vài thi thể vẫn chưa được đưa khỏi hiện trường vụ việc.
- Nhiệt độ đột ngột tăng cao trong vài ngày trở lại đây tại Nhật Bản đã khiến ít nhất 4 người tử vong và 3.000 người phải nhập viện. Thống kê cho thấy nhiệt độ trung bình tại quốc gia này những ngày qua là 35 độ C. Riêng hôm qua, nhiều nơi có nhiệt độ lên đến 38-38,5 độ C.
- Ngày 14/7, một máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga đã gặp tai nạn và bị rơi trong buổi bay huấn luyện ở khu vực cách thành phố Khabarovsk, miền Đông nước Nga khoảng 80km. Không có thương vong nào xảy ra do phi hành đoàn đã kịp thời thoát ra ngoài trước khi máy bay chạm đất.
- Mexico đang treo phần thưởng lên đến 60 triệu Peso (tương đương 3,8 triệu USD) và tổ chức một cuộc săn tìm quy mô lớn để truy nã trùm ma túy khét tiếng Joaquin Guzman, vừa vượt ngục vào ngày 11/7 vừa qua bằng một đường hầm dài 1,5 km, được cho là nhờ sự hậu thuẫn của các nhân viên trại giam.
- Ngày 14/7, Ngoại trưởng Australia, bà Julie Bishop đã lên tiếng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc xem xét thành lập tòa án hình sự về vụ tai nạn máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines, bị bắn rơi ở Ukraina vào tháng 7/2014. Hiện Australia cùng với các nước liên quan là Malaysia, Bỉ, Hà Lan và Ukraina đang tiến hành điều tra độc lập về thảm họa hàng không này.
- Mỹ cảnh báo công dân quốc gia mình đang sinh sống, làm việc và có thể đến du lịch tại Kenya về nguy cơ xảy ra khủng bố trước khi diễn ra chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama, đặc biệt là ngay trong Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nhân toàn cầu (GES) khai mạc ngày 24/7 mà ông Obama tham dự tại đây.
- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký quyết định giảm biên chế 10% đối với lực lượng cảnh sát nước này, tương đương 110.000 nhân sự.
Tin ảnh
Pháp tổ chức ngày Quốc khánh 14/7/2015 với một cuộc diễu binh tại đại lộ Champs-Élysées, thủ đô Paris, lần đầu tiên có sự tham gia của lực lượng chống khủng bố, như một lời khẳng định sức mạnh và quyết tâm chống lại chủ nghĩa khủng bố của quốc gia này. (Ảnh: Reuters)
Phát ngôn
Trong bài phỏng vấn với tờ Financial Times, Thủ tướng Ukraina, ông Arseniy Yatseniuk cho biết: “Mọi người đang dồn sự chú ý quá nhiều dành cho Hy Lạp, đến nỗi khiến cho Ukraina không còn là sự ưu tiên”.
Ông Yatseniuk phát biểu thêm: “Chúng tôi đã nhận được lời hứa hẹn hỗ trợ 25 tỷ USD trong vòng 4 năm tới từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới và nhiều tổ chức cho vay khác, và đã mất đi tới 20% nền kinh tế của mình. Trong khi đó, Hy Lạp với dân số ít hơn 4 lần so với Ukraina lại được nhận tới 300 tỷ Euro, và đang cần thêm 60-80 tỷ Euro nữa?”.
“Hy Lạp là một thảm họa chính trị”, Thủ tướng Ukraina nhận xét, “Đây là một sự vô trách nhiệm về mặt chính trị và gây cản trở đến các chính phủ khác trong việc tiến hành cuộc cải cách khó khăn này".
Sự kiện
Phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT sao lại ồn ào đến thế?
Mùa phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT năm nào cũng
không tránh khỏi ồn ào, lời qua tiếng lại của chính những người trong
cuộc và công chúng. Nhưng với những bất cập đang tồn tại thì quả thật là
"không ý kiến mới lạ"!
Lấy tiêu chí gì để đo đếm danh hiệu NSND?
Năm
2015, theo danh sách công bố của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đến
158 nghệ sĩ được đề nghị phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT và dư luận lại
được dịp dậy sóng bởi người đậu người trượt với bao bình luận, so tính.
Điểm qua những nghệ sĩ được công chúng yêu thích, ủng hộ nhiệt tình nhưng vẫn bị đánh "trượt" như: nghệ sĩ hài Văn Hiệp, NSƯT Chí Trung, NSƯT Minh Hằng... lý do được đưa ra là không đủ số huy chương và không đạt được đủ phần trăm phiếu bầu của hội đồng xét tặng hoặc như trường hợp của NSƯT Chí Trung đã có số huy chương đủ tiêu chí nhưng bị cho là không khai trong hồ sơ!
Tuy nhiên, nếu chiếu theo điều kiện
này thì nghệ sĩ hài Hoài Linh chắc sẽ thuộc "trường hợp đặc biệt" bởi
việc đề nghị xét duyệt danh hiệu NSƯT cho Hoài Linh rõ ràng không dựa
trên tiêu chí số huy chương đạt được trong các kỳ liên hoan, hội diễn do
Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức dù không thể phủ nhận đây nghệ sĩ hài
nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả trong cả nước và hoàn toàn
xứng đáng.
Vậy lấy gì để cân đong đo đếm về thành tựu cống hiến nghệ thuật cũng như đảm bảo công bằng cho cả "rừng" nghệ sĩ? Cách xác định cơ học bằng thời gian hoạt động nghề nghiệp hay những giải thưởng, huy chương có thể linh động cho những trường hợp đặc biệt không?
Có
lẽ, trong mùa phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT năm nay, ồn ào hơn cả là
trường hợp của NSƯT Tự Long lọt vào danh sách phong tặng danh hiệu NSND.
Vẫn biết, Tự Long là gương mặt hài quen thuộc với khán giả nhưng nếu
chỉ có vậy mà thành NSND thì e đơn giản quá!
Trả lời về những thắc mắc, băn khoăn
cứ "đến hẹn lại lên", NSND Lê Tiến Thọ (Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu
Việt Nam, đồng thời là Ủy viên của Hội đồng xét tặng chuyên ngành cấp
Nhà nước) đã chẳng ngần ngại khẳng định ngay "Không ý kiến mới lạ” đồng
thời giải thích thêm về trường hợp của Tự Long: "Thời gian vừa qua, nghệ
sĩ này đã đạt nhiều trong các hội thi và được xét NSND không phải ở vị
trí nghệ sĩ hài mà là nghệ sĩ chèo".
Điểm qua những nghệ sĩ được công chúng yêu thích, ủng hộ nhiệt tình nhưng vẫn bị đánh "trượt" như: nghệ sĩ hài Văn Hiệp, NSƯT Chí Trung, NSƯT Minh Hằng... lý do được đưa ra là không đủ số huy chương và không đạt được đủ phần trăm phiếu bầu của hội đồng xét tặng hoặc như trường hợp của NSƯT Chí Trung đã có số huy chương đủ tiêu chí nhưng bị cho là không khai trong hồ sơ!
NSƯT Chí Trung vừa "trượt" khỏi danh sách phong tặng NSND.
Vậy lấy gì để cân đong đo đếm về thành tựu cống hiến nghệ thuật cũng như đảm bảo công bằng cho cả "rừng" nghệ sĩ? Cách xác định cơ học bằng thời gian hoạt động nghề nghiệp hay những giải thưởng, huy chương có thể linh động cho những trường hợp đặc biệt không?
Nghệ sĩ Hoài Linh là trường hợp đặc biệt được xét NSƯT.
Nếu so sánh một diễn viên miệt mài
tập luyện, tham gia các kỳ liên hoan, hội diễn, rinh nhiều thành tích mà
công chúng lại chẳng biết họ là ai với một nghệ sĩ đã "sống" trong lòng
công chúng bằng những dấu ấn, cá tính nghệ thuật mà không đủ huy chương
thì nên chọn ai?
Qua tìm hiểu mới biết, nào là người
được phong phải được 90% thành viên Hội đồng bỏ phiếu thông qua (khác
với những lần trước là 75%), nào bắt buộc phải có số huy chương chưa kể
còn xét đến các thành phần hỗ trợ cho sáng tạo như: ánh sáng, âm thanh,
phục trang… điều ít ai để ý.
Điều kiện khắt khe đến vậy mà so với
trước kia, số lượng nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu ngày càng "đếm
không xuể". Kể cũng lạ!
Xét ở khía cạnh nào đó, giải thưởng
cũng là một cơ sở để chứng minh tài năng của người nghệ sĩ nhưng rõ ràng
không thể lấy đó là yếu tố quyết định, khẳng định vị thế nghệ thuật của
họ được. Tài năng của người nghệ sĩ còn phải được đo bằng những tình
cảm yêu mến, ngưỡng mộ trong lòng công chúng. Nếu bỏ qua thước đo này,
có khi phải đổi tên cả danh hiệu!
Danh hiệu NSND thì cần "sống" trong lòng nhân dân
Có
lẽ, trong mùa phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT năm nay, ồn ào hơn cả là
trường hợp của NSƯT Tự Long lọt vào danh sách phong tặng danh hiệu NSND.
Vẫn biết, Tự Long là gương mặt hài quen thuộc với khán giả nhưng nếu
chỉ có vậy mà thành NSND thì e đơn giản quá!Nghệ sĩ Hoài Linh là trường hợp đặc biệt được xét NSƯT.
Trả lời về những thắc mắc, băn khoăn
cứ "đến hẹn lại lên", NSND Lê Tiến Thọ (Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu
Việt Nam, đồng thời là Ủy viên của Hội đồng xét tặng chuyên ngành cấp
Nhà nước) đã chẳng ngần ngại khẳng định ngay "Không ý kiến mới lạ” đồng
thời giải thích thêm về trường hợp của Tự Long: "Thời gian vừa qua, nghệ
sĩ này đã đạt nhiều trong các hội thi và được xét NSND không phải ở vị
trí nghệ sĩ hài mà là nghệ sĩ chèo".
Biết vậy, nhưng thử hỏi, trong lòng
công chúng vẫn biết đến Tự Long qua những vai diễn hài tương đương như
Xuân Bắc, Công Lý... mấy ai nhớ nổi vai diễn Chu Văn An hay một số vai
nhân vật lịch sử đã giúp Tự Long giành huy chương để cho "đẹp" hồ sơ?
Phía sau những ồn ào, tranh luận
không ngớt về việc phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT... vẫn còn có những
"nốt lặng" khiến công chúng không khỏi suy ngẫm. Như trường hợp của nghệ
sĩ Út Bạch Lan - người được mệnh danh là danh ca lẫy lừng của cải
lương.
Nghệ sĩ Út Bạch Lan không màng danh hiệu.
Bà bộc bạch: "Tôi không nghĩ đến
chuyện đi xin hay được mất danh hiệu mà chỉ vui khi tên tuổi mình còn
sống trong lòng công chúng. Khán giả hay giới chuyên môn trao cho tôi
danh hiệu nào, tôi sẽ nhận danh hiệu đó. Hàng chục năm đứng trên sân
khấu, tôi thích nhất được khán giả gọi với cái tên "sầu nữ" chứ không
phải là danh hiệu nào khác".
NSƯT Thanh Ngoan cũng tâm sự: "Nhiều
người bảo rằng sao tôi không dành thời gian để tham gia các hội diễn mà
giành huy chương vàng, huy chương bạc. Nhưng tôi nghĩ việc giành huy
chương này hay giải thưởng kia không quan trọng. Nếu chưa được Nhà nước
tôn vinh mà công chúng đã phong tặng danh hiệu nào đó vì sự yêu mến thì
chúng tôi đã quá hạnh phúc rồi. Đó chẳng phải nghệ sĩ nhân dân sao?".
Thiết nghĩ, đối với người nghệ sĩ còn
gì vinh dự và hạnh phúc hơn khi những cống hiến, hi sinh cho nghệ thuật
được Nhà nước và công chúng ghi nhận. Đó là một phần động lực giúp họ
lao động hết mình để tiếp tục cống hiến tài năng cho khán giả. Nhưng
điều quan trọng hơn với mỗi nghệ sĩ chân chính có lẽ là sự mến mộ của
công chúng, là danh hiệu nghệ sĩ trong lòng dân bởi "trăm năm bia đá
cũng mòn"...
Nghệ sĩ Út Bạch Lan không màng danh hiệu.
Theo Gia Đình & Xã Hội
Vừa vượt ngục, trùm ma túy Mexico dọa giết ứng viên Tổng thống Mỹ
Dân trí Trùm ma túy Joaquin "El Chapo" Guzman, kẻ vừa thực hiện vụ vượt ngục chấn động Mexico, đã xuất hiện trên mạng xã hội tối 13/7 theo giờ địa phương và dọa giết ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Donald Trump trong chiến dịch vận động tranh cử (Ảnh: NBC)
Ông trùm có biệt danh El Chapo (“gã lùn”) này đã đào thoát khỏi nhà
tù được đảm bảo an ninh cẩn mật nhất tại Mexico hồi cuối tuần, thông qua
một đường hầm dài hơn 1,5km, được đào vào tận phòng giam.Bất chấp việc bị giới chức Mexico truy lùng gắt gao, Guzman và những người ủng hộ vừa xuất hiện trên mạng xã hội, gọi Tổng thống Mexico là “thằng hèn”. Tuy nhiên, sự chú ý lớn nhất được y giành cho tỉ phú Mỹ Donald Trump, người trong chiến dịch vận động chạy đua vào Nhà Trắng từng cáo buộc Mexico đưa sang Mỹ "những tên hiếp dâm và tội phạm".
Trong một đăng tải đầy những lời nhạo báng trên tài khoản Twitter, được tin là do con trai của Guzman sử dụng, ông trùm khẳng định sẽ bắt vị tỉ phú Mỹ “nuốt lại những lời đã nói”.
Ngay sau đó là một đăng tải khẳng định có ai đó sẽ bị giết, mặc dù không rõ tuyên bố này có ám chỉ ông Trump hay không. Những cộng sự cũ đã phản bội Guzman cũng có thể là mục tiêu.
“Gã lùn” cũng đăng tải một thông điệp gửi tới Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto khẳng định: “Còn ông @EPN, đừng có gọi tôi là một kẻ phạm pháp bởi tôi đem đến cho người dân việc làm, không như ông - chính trị gia hèn nhát”.
Hiện chưa thể xác định ai là người đã đăng tải những bình luận trên, nhưng cũng tài khoản này tuyên bố “không xà lim nào có thể nhốt được” El Chapo.
Trên một tài khoản khác có liên kết tới Ivan Guzman - con trai của “gã lùn” - có một đăng tải từ tuần trước dường như báo trước cuộc vượt ngục: “Điều tốt đẹp đến với những ai biết chờ đợi”.
Ngay sau khi thông tin về cuộc vượt ngục của “gã lùn” được công bố, tỉ phú Trump đã nhân cơ hội này để nhắc lại đề xuất của mình về việc xây một bức “trường thành” tại biên giới với Mexico. Ông cũng cho rằng vụ vượt ngục càng cho thấy mức độ tham nhũng tại quốc gia láng giềng thế nào.
“Các bạn có tưởng tượng được cảnh Jeb Bush hay Hillary Clinton đàm phán với El Chapo?…Tuy nhiên, Trump sẽ đá nhào lão ta!”
Kết quả khảo sát cử tri cho thấy tỉ lệ ủng hộ dành cho vị tỉ phú đang tăng mạnh kể từ tháng trước, sau tuyên bố công kích người nhập cư Mexico "là nguồn gốc các tệ nạn" tại Mỹ.
Đáp lại tuyên bố dọa giết của “El Chapo”, Trump khẳng định trên mạng xã hội: “El Chapo và các băng đảng ma túy Mexico sử dụng biên giới mà không bị ngăn chặn, cứ như thể nó là một cái máy hút bụi, hút ma túy và cái chết vào nước Mỹ. Chúng ta chỉ có được những kẻ sát nhân, ma túy và tội phạm, còn chúng có được tiền”.
Dù vậy ông Trump cho biết đã liên hệ với FBI để điều tra lời đe dọa giết này.
Thanh TùngTheo Telegraph
Vụ kiện Biển Đông: Tòa vẫn “chừa cửa” cho Trung Quốc
Trong năm nay, Tòa án Trọng tài thường trực ở La Haye (Hà Lan) sẽ đưa ra quyết định quan trọng về việc tòa này có thẩm quyền xét xử vụ kiện liên quan đến tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông do Philippines đứng đơn hay không.
Đảo Chữ Thập sau khi được bồi đắp, với sự hình thành một đường băng đủ dài cho tất cả máy bay quân sự hiện tại của Trung Quốc
Tòa cũng cho Philippines thêm thời gian để bổ sung tài liệu, trả
lời cho những câu hỏi được tòa nêu ra trong các vòng điều trần từ 7/7
đến 13/7. Thời hạn để Manila nộp các phúc đáp này là ngày 23/7 tới.
Đáng chú ý, mặc dù Trung Quốc đã bác bỏ vụ kiện, không tham gia phiên
tòa và cho rằng PCA không có thẩm quyền xét xử đơn kiện của
Philippines, nhưng Tòa Trọng tài thường trực vẫn cho Bắc Kinh thêm một
cơ hội giải trình và phản hồi bằng văn bản với các yêu cầu, cũng như
luận chứng, luận cứ của Manila, để đảm bảo các bên “đều có cơ hội lắng
nghe và trình bày lập trường của mình”.Thời hạn cho Trung Quốc làm việc này là 17/8/2015.
“Tòa án Trọng tài thường trực cho phép Trung Quốc được cập nhất tất cả các diễn biến trong quá trình trọng tài, cũng như vẫn còn mở cửa cho Trung Quốc tham gia vào các thủ tục tố tụng ở bất cứ giai đoạn nào”, tuyên bố của PCA phát đi cuối ngày 13/7, sau khi Philippines kết thúc điều trần lần 2 ở tòa, nêu rõ.
Trong tuyên bố, PCA cho biết, Tòa án này đang trong quá trình thảo luận và sẽ tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy tắc, “nhằm tránh sự chậm trễ và phí tổn không cần thiết”, cũng như để quá trình xét xử được diễn ra công bằng và hiệu quả.
“Tòa sẽ cố gắng đưa ra quyết định về vấn đề thẩm quyền của tòa đối với vụ kiện này trong thời gian sớm nhất có thể và hy vọng sẽ làm được việc này trong năm nay”, tuyên bố của tòa trọng tài thường trực nhấn mạnh.
Ngoài ra, tuyên bố của PCA khẳng định: Nếu tòa có thẩm quyền với
một số, hoặc tất cả các yêu cầu của phía Philippines, thì tòa sẽ tiếp
tục tổ chức điều trần về các vấn đề này.
Cuộc đấu tranh pháp lý của Philippines chống lại Trung Quốc vẫn còn lâu dài mới biết thắng, thua
Đầu năm 2013, Philippines đã khởi kiện Trung Quốc vi phạm quyền chủ
quyền, quyền tài phán của Philippines thông qua yêu sách “đường 9 đoạn”
lên Tòa án Trọng tài Thường trực tại La Haye, được thành lập theo Công
ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.Từ ngày 7/7 đến 13/7, phái đoàn gồm nhiều quan chức cấp cao của Philippines, trong đó có Chủ tịch Thượng viện Franklin Drilon, Chủ tịch Hạ viện Feliciano Belmonte Jr, Bộ trưởng Ngoại giao Albert Del Rosario, Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin và Bộ trưởng Tư pháp Leila De Lima, cùng các luật sư đại diện chính phủ và các cố vấn luật nước ngoài, bao gồm luật sư nổi tiếng người Mỹ Paul Reichler, đã tham gia điều trần 2 lần bằng miệng trước tòa. Philippines đã cung cấp cho Tòa án 3.500, hình ảnh vệ tinh và không ảnh, 1.700 trang tài liệu về việc Trung Quốc vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 tại Biển Đông.
Manila yêu cầu Tòa án Trọng tài thường trực phán quyết về 5 vấn đề:
- Thứ nhất, Trung Quốc không có quyền thực hiện những gì họ gọi là “quyền lịch sử” trên các vùng biển, đáy biển, lòng đất dưới đáy và vượt ra ngoài giới hạn các quyền lợi của mình theo Công ước.
- Thứ hai, cái gọi là “đường 9 đoạn” mà Trung Quốc vin vào để xác định giới hạn yêu sách với “quyền lịch sử”, không có cơ sở nào theo luật quốc tế.
- Thứ ba, các thực thể (features) hàng hải khác nhau mà Trung Quốc dựa vào như là cơ sở để để khẳng định yêu sách ở Biển Đông không phải là đảo để mà có thể tạo ra quyền được hưởng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa cho họ. Thay vào đó, một số thực thể đó là “bãi đá” theo ý nghĩa trong Điều 121, khoản 3; số khác bị ngập trong nước khi thủy triều lên; một số khác nữa bị ngập vĩnh viễn. Kết quả là, không thực thể nào có khả năng tạo ra quyền lợi vượt quá 12 hải lý và có một số còn không tạo ra bất cứ quyền lợi nào. Các hoạt động bồi đắp khai hoang quy mô lớn của Trung Quốc gần đây không thể thay đổi hợp pháp đặc điểm và bản chất tự nhiên nguyên gốc của những thực thể này.
- Thứ tư, Trung Quốc đã vi phạm Công ước khi can thiệp vào việc Philippines thực hiện các quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình.
- Thứ năm, Trung Quốc đã phá hoại môi trường biển trong khu vực đến mức không thể phục hồi được, vi phạm UNCLOS, qua việc phá hủy các rạn san hô ở biển Nam Trung Hoa (tên quốc tế gọi Biển Đông - NV), bao gồm cả các khu vực trong EEZ của Philippines, bởi các hoạt động đánh bắt liều lĩnh và mang tính hủy diệt, cũng như việc săn bắt các loài sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng của họ”.
Theo Linh Phương
PetroTimes
Con trai cảnh sát trưởng Boston âm mưu đánh bom khủng bố
Thứ Ba, ngày 14/07/2015 15:15 PM (GMT+7)
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa bắt giữ
con trai của Cảnh sát trưởng thành phố Boston với cáo buộc người này âm
mưu đánh bom khủng bố, tàn sát sinh viên, lấy cảm hứng từ tổ chức Nhà
nước Hồi giáo ở Iraq và Syria (IS).
Chân dung Alexander Ciccolo
Telegraph dẫn lời 2 quan chức an ninh
giấu tên cho biết, chính ông Robert Ciccolo, người đã có thâm niên 27
năm công tác trong Lực lượng Cảnh sát Boston đã báo với các nhà chức
trách rằng, Alexander có tiền sử bệnh tâm thần và đang có ý định gia
nhập tổ chức khủng bố IS khết tiếng vào mùa thu năm ngoái.
Trước đó, Alexander, 23 tuổi, từng bị buộc tội trong một cáo buộc hình sự liên quan đến việc sở hữu súng bất hợp pháp.
"Chúng tôi rất đau buồn và thất vọng
khi biết được những ý định xấu của con trai mình. Chúng tôi rất biết ơn
các cơn quan chức năng đã nỗ lực ngăn chặn bất cứ ý định nào hòng cướp
đi mạng sống hoặc gây tổn hại cho người khác", cha mẹ của Alexander nhấn
mạnh trong một tuyên bố.
Cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Boston, Robert Ciccolo
Trong một cuộc trò chuyện, Alexander
tiết lộ ý định thảm sát thường dân, cảnh sát và binh sĩ quân đội Mỹ. Tuy
nhiên, sau đó, anh ta đổi kế hoạch, muốn tấn công một trường đại học ở
bang Massachusetts, địa điểm cụ thể là tại ký túc xá và nhà ăn vào buổi
trưa vì sẽ có rất nhiều người đó đó, theo FBI. Kế hoạch tấn công bao
gồm, tàn sát sinh viên bằng súng trường, chất nổ và trực tiếp tường
thuật vụ tấn công lên Internet.
Các mật vụ FBI đã theo dõi Alexander
nhiều ngày và phát hiện anh ta mua nồi áp xuất tại siêu thị Wal-Mart.
Nghi phạm nói với nhân chứng rằng, vụ đánh bom Boston năm 2013 đã gợi ý
cho anh ta ý sử dụng bom nồi áp suất. Trước đó, hai anh em Dzhokhar và
Tamerlan Tsarnaev đã sử dụng bom nồi áp xuất để thực hiện vụ đánh bom
kép trong giải chạy marathon ở Boston năm 2013. Đây được xem là vụ tấn
công khủng bố tồi tệ nhất trên đất Mỹ kể từ sau vụ 11.9.2001.
Quý tử của Cảnh sát trưởng Boston bắt đầu bị theo dõi vào ngày 11.9.2014 khi có tin báo rằng, y muốn tới Syria hoặc Iraq đầu quân cho IS.
Alexander có tiền sử tâm thần và trong
suốt 18 tháng qua bị "ám ảnh Hồi giáo". Y thậm chí còn cho rằng, nước
Mỹ là "quỷ Sa tăng" và người Mỹ đáng chết.
Nữ phi công “đẹp nhất Việt Nam” lên sóng truyền hình
Dân trí Huỳnh Lý Phương Đông từng gây cơn sốt trên mạng với hình ảnh xinh đẹp trong buồng lái máy bay Vietnam Airlines. Cô được đặt nick-name “nữ phi công đẹp nhất Việt Nam”.
Đông Phương bắt đầu làm việc cho hãng hàng không Quốc gia Việt Nam vào năm 2010 sau khi hoàn tất khóa đào tạo phi công tại Montpellier (Pháp). Cho đến nay, cô đã có 5 năm lái máy bay và đang trong quá trình nâng cấp lên cơ trưởng. Cô sẽ là nữ cơ trưởng đầu tiên của Vietnam Airlines.
Nữ phi công Huỳnh Lý Phương Đông
Sau khi học xong THPT, một biến cố lớn đã xảy ra trong gia đình cô
đó là việc ba cô mất. Theo ước nguyện của ba, cô theo học đại học với
chuyên ngành kinh tế. Trong vòng hai năm theo học ngành này, mẹ cô cảm
nhận được rằng, con gái mình không hề thích ngành nghề đang theo học mà
vẫn có một ước mơ được làm phi công.
Với sự ủng hộ của mẹ, Huỳnh Lý Đông Phương đã qua Montpellier
(Pháp) để theo học trường ESMA. Đây là ngôi trường đào tạo phi công hàng
đầu của quốc tế. Sau 2 năm rưỡi theo học tại trường ESMA, Huỳnh Lý Đông
Phương đã tốt nghiệp và về Việt Nam với mong muốn được đầu quân cho
Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines.
Huỳnh Lý Đông Phương cho biết: "Để trở thành một cơ trưởng, trước
hết mình phải có bằng phi công và giờ bay kinh nghiệm. Tiếp đó, mình
phải chứng minh cho những người lãnh đạo thấy mình có khả năng trở thành
cơ trưởng và có trách nhiệm với chuyến bay của mình.
Từ đây, mình vẫn tiếp tục điều khiển máy bay nhưng sẽ có người giám
sát. Khi họ thấy mình đạt tiêu chuẩn, mình sẽ được đi phỏng vấn. Sau
khi qua vòng phỏng vấn đó, mình sẽ được đi huấn luyện".
Phương Đông cũng thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn, hi sinh của
người phụ nữ khi làm phi công. Đó là cô phải dành thời gian rất nhiều ở
trên bầu trời, xa gia đình và đôi khi không thể góp mặt trong những ngày
lễ, bữa tiệc của gia đình.
C.MClip: VTV.vn
Nga bồi thường 16,5 triệu đôla để chia tay Fabio Capello
Chiến lược gia người Italy rời vị
trí dẫn dắt đội tuyển Nga ba năm trước thời hạn hết hợp đồng.
Capello ra đi sau chuỗi trận kém cỏi của đội tuyển Nga. Ảnh: Reuters.
|
Nga đang có sáu điểm sau tám trận ở bảng G vòng loại Euro 2016. Nhiều khả năng đội bóng sẽ phải chơi trận play-off để giành vé tới nước Pháp, bởi họ kém hai đội dẫn đầu là Thụy Điển và Áo lần lượt bốn và tám điểm.
Theo hãng tin TASS (Nga), Capello nhận tới 16,5 triệu đôla tiền đền bù để ra đi sớm. Cựu huấn luyện viên Milan và Real từng có bốn năm dẫn dắt tuyển Anh và phải ra đi ngay trước kỳ Euro 2012.
Mùa hè năm ngoái, Nga bị loại ngay ở vòng bảng tại World Cup 2014 sau khi không kiếm nổi một chiến thắng. Kết quả tệ hại này khiến nhiều người yêu cầu RFU sa thải Capello, nhưng chiến lược gia 69 tuổi vẫn được giữ lại.
Gần đây, RFU cũng đã tính đến việc chia tay ông thầy Italy, nhưng họ thiếu dứt khoát vì phải bồi thường số tiền rất lớn cho Capello theo hợp đồng - 23,8 triệu đôla.
Tháng trước, một nhóm cổ động viên Nga thậm chí lên chiến dịch gây quỹ để có tiền bồi thường sa thải Capello.
Bảo Lam
Nhận xét
Đăng nhận xét