MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 35

(ĐC sưu tầm trên NET)

Chân dung Nguyễn Hải Dương - người nhận là chủ mưu vụ thảm sát 6 người


  • Họp báo vụ thảm sát ở Bình Phước: Chỉ có 2 hung thủ gây án
  • Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Hải Dương khai nhận, y chính là chủ mưu trong vụ thảm sát 6 người trong gia đình tại Bình Phước.
      Sau khi vụ thảm sát xảy ra, Công an tỉnh Bình Phước tập trung toàn lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh lân cận, khẩn trương truy tìm hung thủ. Bộ Công an cũng tăng cường lực lượng là các điều tra viên có nhiều kinh nghiệm từ Tổng cục Cảnh sát phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước điều tra.

      7h sáng nay, các nạn nhân sẽ được đưa đi an táng tại nghĩa trang hoa viên Bình Dương
      Theo nhận định của cơ quan điều tra, đây là vụ án giết người cướp tài sản. Tuy nhiên, chiếc xe ô tô giá trị 5 tỷ đồng vẫn còn bên trong nhà, công an cũng phát hiện số tiền 1,7 tỷ đồng gia định nạn nhân rút ngân hàng về chuẩn bị trả lương cho công nhân vẫn còn trong tủ.
      Những người thân trong gia đình nạn nhân và những người có liên quan được cơ quan công an mời lấy lời khai, cung cấp chứng cứ để truy tìm hung thủ. Qua rà soát các mối quan hệ gia đình của nạn nhân, nổi cộm nhất có Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang). Dương từng là người yêu của con gái nạn nhân nên được công an chú ý đặc biệt.
      Dương được công an mời về trụ sở làm việc khi đang cùng người thân của nạn nhân lo hậu sự.

      Nghi phạm Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang) thừa nhận hành vi sát hại 6 mạng người trong gia đình ông Mỹ
      Sau hơn 2 ngày được công an mời làm việc Dương tỏ ra bình thản và nói mình không liên quan đến vụ thảm sát 6 mạng người.
      Mãi đến chiều qua (10/7), bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ sắc bén của cảnh sát, Dương đã cúi đầu thừa nhận hành vi tàn độc của mình.
      Dương khai nhận, mình là kẻ trực tiếp giết hại cả gia đình ông Mỹ còn Vũ Văn Tiến (24 tuổi) là người được Dương nhờ giúp sức.
      Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm với nạn nhân  Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái của vợ chồng ông Mỹ).

      Nghi can Nguyễn Hải Dương cùng nạn nhân Linh ngày còn yêu nhau.
      Cách đây hơn 4 năm, Dương và Linh yêu nhau trong một thời gian dài. Dương cũng đã từng ăn ở trong nhà ông Mỹ. Tuy nhiên, sau đó mối tình này bị gia đình ông Lê Văn Mỹ ngăn cấm. Gần đây, Dương phát hiện Linh  có người yêu mới nên nảy sinh mối hận tình và muốn tìm cách trả thù.

      Nghi can Nguyễn Hải Dương trên chiếc siêu xe Jaguar.
      Trên facebook cá nhân của Hải Dương vẫn còn rất nhiều hình ảnh thân thiết của Dương và Ánh Linh. Dương cũng từng đi du lịch cùng các thành viên trong gia đình Ánh Linh. Thông tin từ facebook cho thấy, Hải Dương từng học một trường Đại học trên địa bàn TP. HCM.

      Trong khi yêu nạn nhân Ánh Linh, Hải Dương đã từng có lối sống khá xa hoa.

      Nghi can Nguyễn Hải Dương cùng nạn nhân Linh và bé Na.

      Nghi can cùng các thành viên trong gia đình trong một chuyến du lịch


      Nghi can Nguyễn Hải Dương từng đi du lịch với nhiều thành viên trong gia đình Ánh Linh


      Nghi can Dương cùng bé Na

      Ngã từ độ cao 15m, nam công nhân ở Formosa tử vong

      Đang lợp mái tôn trong công trường Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), nam công nhân 26 tuổi bị trượt chân, rơi từ độ cao 15 m xuống nền bê tông dẫn tới tử vong.
      Hiện trường vụ sập giàn giáo Formosa ngày 25/3 chôn vùi sinh mạng 13 công nhân. Ảnh: Đức Hùng Hiện trường vụ sập giàn giáo Formosa ngày 25/3 chôn vùi sinh mạng 13 công nhân. Ảnh: Đức Hùng
      Chiều 11/7, lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh cho biết, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra sáng qua tại công trường Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh) khiến công nhân Võ Xuân Bình (26 tuổi, trú xã Kỳ Hải, Kỳ Anh) tử vong. Bình là công nhân của nhà thầu Chig Feng (Đài Loan). “Thời điểm đó anh đang lợp mái tôn tại công trường Formosa, không may bị trượt chân rồi rơi từ trên mái nhà cao khoảng 15 m xuống nền bê tông dẫn tới tử vong”, vị này nói.
      Ban Quản lý Khu Kinh tế Hà Tĩnh đang phối hợp với đoàn điều tra lao động tỉnh xử lý, điều tra nguyên nhân vụ việc.
      Trong 4 tháng trở lại đây, công trường Formosa xảy ra nhiều tai nạn lao động nghiêm trọng. Khoảng 20h tối 25/3, giàn giáo đúc bê tông giếng chìm tại công trường Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa bị sập khiến 13 người chết, 29 người bị thương.
      Ngày 19/5, Công an Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lee Jae Myeong (62) và Kim Jong Wook (43 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, cán bộ của nhà thầu phụ) tội Vi phạm quy định về an toàn lao động.
      Theo VnExpress

      Triều Tiên có bộ trưởng quốc phòng mới

        Ngày 11/7, Triều Tiên đã chỉ định Tướng Pak Yong-sik làm bộ trưởng quốc phòng nước này, 3 tháng sau khi người tiền nhiệm của ông được cho là đã bị hành quyết.
        Ông Pak Yong-sik (trái) bên cạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Yonhap

        Trong bản tin về cuộc hội đàm quân sự với Chính phủ Lào, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đã gọi ông Pak Yong-sik là "người đứng đầu Bộ Các lực lượng Vũ trang Nhân dân (tương đương Bộ trưởng Quốc phòng)".

        Theo hãng Yonhap của Hàn Quốc, ông Pak Yong-sik được thăng chức thiếu tướng năm 1999 và trở thành tướng 4 sao hồi tháng 5 vừa qua.

        Đây là lần đầu tiên Triều Tiên xác nhận việc thay thế bộ trưởng quốc phòng sau vụ thanh trừng Bộ trưởng Quốc phòng Hyon Yong-chol hồi tháng 4.
        TN (Theo AFP)

        CHUYẾN THĂM MỸ CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

        Thương mại là điểm sáng nhất trong quan hệ Việt - Mỹ

        ĐỖ THIỆN - THANH DANH thực hiện - Chủ Nhật, ngày 12/7/2015 - 03:00
          (PL)- Lần đầu tiên một tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện thăm chính thức Mỹ và gặp tổng thống Mỹ tại Phòng Bầu dục.
          Nhận định về kết quả chuyến viếng thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ThS Nguyễn Thành Trung, khoa Quan hệ Quốc tế Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM (nghiên cứu sinh tại ĐH Hong Kong Baptist, Trung Quốc), cho rằng: “Vấn đề sáng nhất trong bản tuyên bố chung của hai nước sau chuyến thăm là việc Việt Nam và Mỹ nhấn mạnh đã có những thảo luận thẳng thắn, xây dựng trong nhiều vấn đề và việc Việt Nam ngày càng tham gia hợp tác sâu hơn vào các thể chế khu vực và toàn cầu do Mỹ lãnh đạo. Điều này chứng tỏ Việt Nam và cả Mỹ đã có những thay đổi mới phù hợp về tư duy trong bối cảnh toàn cầu hóa. Việt Nam phải là một phần của thế giới tiến bộ”.
          Thương mại hiệu quả, quốc phòng “chậm mà chắc”
          . Phóng viên: Theo quan điểm của ông, tại sao chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ lần này lại được truyền thông quốc tế, chính khách quốc tế lẫn giới nghiên cứu quan hệ Mỹ-Việt đặc biệt quan tâm?

          + ThS Nguyễn Thành Trung: Chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới truyền thông cũng như giới quan sát đánh giá là “cuộc gặp mặt lịch sử” hay là một cột mốc giữa hai quốc gia có “quá khứ khó khăn và đau buồn” (từ dùng của Tổng thống Obama). Đây được coi là lịch sử bởi vì đây là lần đầu tiên, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Mỹ và cũng là một cơ hội hiếm hoi trong lịch sử Mỹ khi tổng thống Mỹ tiếp đón nhân vật chính khách không phải là nguyên thủ quốc gia ở Phòng Bầu dục.
          Năm nay đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trước chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có hàng loạt cuộc viếng thăm qua lại ở các cấp thấp hơn vào năm 2014 và đầu năm 2015, như của Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị của Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang.
          . Đâu là những kết quả đáng được lưu ý sau “chuyến thăm lịch sử” này, thưa ông?
          + Hiện vẫn còn quá sớm để có thể đánh giá một cách chính xác về những tác động của chuyến viếng thăm này. Tuy nhiên, căn cứ trên những văn kiện được ký kết cũng như tuyên bố chung và hoạt động của tổng tí thư trong thời gian ở Mỹ, tôi nghĩ quan hệ Việt Nam-Mỹ đã có bước chuyển biến sang một tầm cao mới. Hai bên đã trao đổi nhiều lĩnh vực mang tính “xây dựng và thẳng thắn” (cách nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng) trong các lĩnh vực thương mại, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), tiêu chuẩn quyền lợi người lao động và cả vấn đề biển Đông...
          Có thể nói lĩnh vực thương mại có lẽ vẫn là điểm sáng nhất trong quan hệ hai nước, nhất là khi đàm phán TPP đang bước vào giai đoạn cuối. Bên cạnh đó, lĩnh vực hợp tác mà nhiều người quan tâm là hợp tác an ninh quốc phòng, tuy không có nhiều bước tiến vượt bậc nhưng có thể nói chậm mà chắc. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, tháp tùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã ký bản ghi nhớ (MoU) với ông David Shear, trợ lý bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm gìn giữ hòa bình, huấn luyện, cung cấp trang thiết bị cũng như đào tạo cho lực lượng gìn giữ hòa bình cho Việt Nam. Hai bên cũng cam kết thúc đẩy về vấn đề giải tỏa chất độc dioxin, vấn đề người Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam (MIA), quân y, cảnh sát biển, quản lý không gian và vùng biển. Hai bên đã cố gắng tập trung vào vấn đề kinh tế thương mại và tránh đưa ra những cam kết hợp tác an ninh sâu rộng ở vùng biển Đông.
          Quan hệ Việt Nam-Mỹ đã có bước chuyển biến sang một tầm cao mới. Ảnh: REUTERS

          Hiệu ứng tích cực cho cả hai nước
          . Theo ông, chuyến thăm lần này mang lại những hiệu ứng gì cho cả hai nước?
          + Như tôi đã đề cập, thương mại chính là điểm sáng và chắc chắn có nhiều bước tiến mới sau chuyến thăm này, đặc biệt là TPP. Với Việt Nam, dù Tổng Bí thư trong lịch trình dày đặc cũng dành thời gian gặp gỡ giới kinh doanh Mỹ để kêu gọi đầu tư và mở rộng hợp tác kinh doanh giữa hai nước. Hiện nay trong các đối tác làm ăn với Việt Nam, Mỹ là quốc gia mà Việt Nam đang có thặng dư mậu dịch nhiều nhất. Năm 2014, Việt Nam xuất khẩu 30,6 tỉ USD vào Mỹ, gấp 13 lần so với năm 2002, một năm sau khi hai nước ký Hiệp định thương mại song phương (BTA). Trong năm 2014, Việt Nam cũng là nước Đông Nam Á có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất vào Mỹ, vượt qua các quốc gia khác như Thái Lan và Malaysia. Kim ngạch thương mại Việt-Mỹ dự tính sẽ đạt 100 tỉ USD sau ba năm kể từ khi ký TPP và Việt Nam hiện nay là quốc gia kém phát triển nhất nhưng được dự đoán là quốc gia cải thiện được tăng trưởng sản phẩm quốc dân (GDP) nhiều nhất trong 12 nước tham gia đàm phán TPP. Hiện nay Mỹ là nhà đầu tư đứng thứ bảy vào Việt Nam với tổng số vốn khoảng 11 tỉ USD, tập trung vào các ngành kỹ thuật cao với các nhà đầu tư lớn như Intel, Ford, Apple và General Electrics.
          Trong khi đó với Mỹ, kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể coi là một thành công trong chính sách tái cân bằng ở châu Á của Tổng thống Obama. Điều này rất quan trọng với Washington khi các quốc gia đồng minh theo hiệp ước (treaty ally) của Mỹ ở Đông Nam Á như Thái Lan, Philippines đang gặp phải những vấn đề riêng. Thái Lan với tình hình chính trị nội địa bất ổn. Philippines mặc dù đang phát triển nhanh về kinh tế nhưng sức mạnh hải quân đang là vấn đề. Trong khi đó nền kinh tế Việt Nam đang lấy lại động lực sau một thời gian trì trệ...
          . Xin cám ơn ông.
          Việt - Mỹ và những mốc son
          - 28-1-1995: Việt-Mỹ mở văn phòng liên lạc.
          - 11-7-1995: Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt thông báo quyết định bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
          - 5-8-1995: Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Warren Christopher khánh thành Tòa Đại sứ Mỹ tại Hà Nội. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đến Việt Nam.
          - 5-1997: Hai nước trao đổi đại sứ.
          - 25-7-1999: Việt Nam-Mỹ ký thỏa thuận về nguyên tắc Hiệp định thương mại song phương tại Hà Nội.
          - 13-7-2000: Hai nước ký kết Hiệp định thương mại song phương sau 25 năm kết thúc cuộc chiến.
          - 16 đến 19-11-2000: Tổng thống Mỹ Bill Clinton thăm Việt Nam.
          - 10-12-2001: Hiệp định thương mại song phương Việt Nam-Mỹ có hiệu lực.
          - 31-5-2006: Ký kết Hiệp định thương mại song phương về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
          - 17 đến 20-11-2006: Tổng thống Mỹ George W. Bush lần đầu tiên thăm Việt Nam.
          - 18 đến 23-6-2007: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm Mỹ.
          - 23 đến 26-6-2008: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Mỹ.
          - 11 và 12-10-2010: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates thăm Việt Nam.
          - 10 và 11-7-2012: Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton thăm Việt Nam.
          - 6 đến 10-7-2015: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ.
          ĐỖ THIỆN - THANH DANH thực hiện

          Phát hiện một chiếc chân người ở bãi rác

          Dân trí Thấy chiếc túi ni lông màu vàng bên trong có quấn một lớp vải trắng, tò mò người phụ nữ nhặt rác mở ra thì hoảng hồn phát hiện đó là một chiếc chân người còn dính máu.

          Chiều ngày 11/7, ông Thái Văn Tân, Trưởng Công an xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Đô Lương điều tra vụ việc phát hiện một chiếc chân người được ở khu vực bãi rác.
          Bãi rác xóm Cầu Khuôn nơi phát hiện chiếc chân người được bọc trong túi ni lông.
          Bãi rác xóm Cầu Khuôn nơi phát hiện chiếc chân người được bọc trong túi ni lông.

          Theo đó, khoảng 8h sáng ngày 11/7, ông Ban công an xã Hòa Sơn nhận được trình báo của người dân phát hiện một cái chân trái của người ở bãi rác xóm Cầu Khuôn (xã Hòa Sơn), cách Bệnh viện đa khoa Việt An khoảng 300m. Ngay khi nhận được tin báo, xác định đây là một vụ việc nghiêm trọng, công an xã đã cử người xuống bảo vệ hiện trường đồng thời trình báo lên Công an huyện Đô Lương.

          Theo một số người dân sống gần khu vực phát hiện sự việc kể lại, chiều hôm trước (10/7), chị Nguyễn Thị Hương (ở xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đi bới rác thì phát hiện túi ni lông màu vàng, bên trong bọc miếng vải màu trắng. Tò mò, người phụ nữ này gọi anh Thái Văn Ngọ (người xã Hòa Sơn) lại mở ra xem thì hoảng hồn khi phát hiện đó là một chân người bị cắt đứt ở ngang đùi.  Đến sáng nay (11/7), anh Ngọ đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương.

          Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Đô Lương lập tức  có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, kết quả cho thấy đây là một chân trái của người nào đó vứt trong đống rác. Bên ngoài được bọc một miếng vải màu trắng có dòng chữ: “Nhà Mổ BVHNDDKNA”. 

          Hiện công an đã ghi lời khai các nhân chứng để phục vụ điều tra đồng thời lấy mẫu xét nghiệm AND để xác định danh tính nạn nhân. Cơ quan điều tra cũng không loại trừ giả thiết đây là một vụ án mạng, hung thủ sau khi sát hại nạn nhân đã cắt thi thể vứt một phần thi thể tại bãi rác. 

          Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
          Nguyễn Duy
          Về sự cố sập giàn giáo làm ba người chết, năm người bị thương
          Chủ nhật, 12/07/2015 - 02:20 AM (GMT+7)
           
          TTXVN - Chiều 11-7, Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam TP Hồ Chí Minh (BQL Khu nam) đã công bố thông tin chính thức về sự cố tại công trình Tòa nhà Văn phòng Nam Sài Gòn (phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh).
          Theo đó, vào lúc 7 giờ 35 phút ngày 10-7, đã xảy ra sự cố sập toàn bộ tầng hai (khoảng 1.200 m2) công trình xây dựng Tòa nhà Văn phòng Nam Sài Gòn tại Khu đô thị mới Nam thành phố làm ba công nhân chết và năm công nhân bị thương.
          Ba người chết gồm: anh Nguyễn Cao Kỳ (SN 1992, quê Quảng Ngãi), anh Dương Văn Nghĩa (SN 1976, quê An Giang), ông Đặng Văn Hai (SN 1959, quê Vĩnh Long). Năm người bị thương gồm: ông Lê Ngọc Mai (SN 1963, quê Quảng Ngãi), anh Đoàn Hồng Công (SN 1986, quê Kiên Giang, đã xuất viện), bà Trần Thị Mười Ba (SN 1970, quê Trà Vinh), chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1979, quê An Giang, đã xuất viện); anh Lê Văn Nhựt (SN 1983, quê Vĩnh Long, đã xuất viện).
          Thanh tra Sở Xây dựng đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công công trình. Cùng ngày, Quận ủy, UBND, MTTQ quận 7 tổ chức đoàn đến thăm các nạn nhân điều trị tại bệnh viện, hỗ trợ mỗi người năm triệu đồng; hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 10 triệu đồng. Đơn vị thi công cũng đã hỗ trợ ban đầu cho mỗi người bị thương nhẹ 10 triệu đồng, bị thương nặng 20 triệu đồng; lo toàn bộ chi phí mai táng cho ba người chết.
          Công an TP Hồ Chí Minh đã giao Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) điều tra nguyên nhân sự cố này.
           

          Xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT - đã xong?

          Đại diện Bộ VHTTDL khẳng định việc xét tặng thực hiện nghiêm ngặt qua bốn cấp hội đồng, qua đến cấp Bộ nghệ sỹ có thể vẫn trượt như thường.

          Tuy nhiên, kết quả Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước cho thấy tỷ lệ “trượt” này không đáng kể.
          Bộ VHTTDL ban hành công văn số 2724 công bố nhận được 114 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, 416 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT của 46 Hội đồng cấp Bộ, tỉnh gửi Hội đồng cấp Nhà nước. Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT các lĩnh vực: Sân khấu, Múa, Âm nhạc, Điện ảnh, Phát thanh - Truyền hình họp theo quy trình tại Nghị định số 89/2014.
          xet tang danh hieu nsnd, nsut - da xong? hinh 0
          Nghệ sĩ Hoài Linh.
          Ngày 10/7, theo kết quả họp và bỏ phiếu Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu lần thứ 8, có 105/114 hồ sơ qua cửa hội đồng, và 386/416 hồ sơ NSƯT chờ trình lên Hội đồng cấp Nhà nước. Đại diện Bộ VHTTDL cho rằng, qua Hội đồng cấp Bộ, nghệ sỹ có thể được xét hay không, vào tới hội đồng cấp Nhà nước càng ngặt nghèo hơn. Tuy nhiên, kết quả cho thấy qua cấp Bộ, nghệ sỹ gần như cầm chắc danh hiệu. Thậm chí với một số trường hợp giới nghệ sỹ xì xào chuyện chạy phiếu, hoặc được đề cử vào danh sách NSND mà chưa xứng đáng vẫn ở lại trong danh sách xét tặng.
          Sân khấu dẫn đầu về số hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND với 53 hồ sơ chờ trình Hội đồng cấp Nhà nước. Trong số nghệ sỹ có cơ hội đứng vào hàng NSND khi tuổi còn khá trẻ đáng chú ý có Tự Long. Bố anh nghệ sỹ Vũ Tự Lẫm mới đang lò dò danh mục NSƯT. Nghệ sỹ sân khấu thuộc hàng có thâm niên sắp chạm tới danh hiệu NSND có Tiến Đạt (Nhà hát Kịch Hà Nội), bộ ba chèo: Quốc Chiêm, Quốc Trượng, Quốc Anh. NSƯT Anh Dũng dịp này khó trượt danh hiệu NSND mà anh không thể chạm tới khi còn sống.
          Nhà hát Tuổi trẻ không có đại diện nào sau khi hai ứng viên nặng ký Chí Trung, Minh Hằng trượt khỏi Hội đồng cấp Bộ. Nhà hát Kịch Việt Nam có ba nghệ sỹ, ngoài đạo diễn Anh Tú không điều tiếng gì, hai diễn viên còn lại thời gian qua gây ì xèo vẫn có tên trong danh sách. Sau tin đồn trượt danh hiệu NSƯT, lần này Hoài Linh nằm trong danh sách chờ trình Hội đồng cấp Nhà nước, có lẽ không thể trượt danh hiệu kỳ này./
          Theo Tiền Phong

          Nhà thơ Hữu Thỉnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam

          Sáng 11/7, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Hội nhà văn Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015-2020) đã diễn ra thành công tốt đẹp.
          Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa IX ra mắt tại Đại hội.
Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa IX ra mắt tại Đại hội.
          Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội. 
          Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dự.
          Tại Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu ghi nhận những thành quả của Hội Nhà văn Việt Nam thực hiện trong nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, mặt trái của cơ chế thị trường, với những hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội cần được nhìn nhận một cách khách quan trong quan điểm sáng tác hiện nay.
          Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ tới cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
          Các nhà văn cần quan tâm, phản ánh trong tác phẩm của mình với tinh thần trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và ý thức nghệ sĩ để xã hội ngày càng trong sạch, đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.
          Trên tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Sáng tạo-Đổi mới”, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 6 thành viên. Nhà thơ Hữu Thỉnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020.
          Theo Quân đội nhân dân

          Nhận xét

          Bài đăng phổ biến từ blog này

          NHÂN TÍNH 37

          BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

          ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32