Tư liệu về vũ trụ 11
(Đại Chúng sưu tầm trên NET)
Những bí ẩn chưa có lời giải của các vì sao
TVD - Theo Trí Thức Trẻ
Khoa
học và công nghệ của con người ngày càng có những bước tiến vượt bậc,
cùng với đó càng ngày càng có nhiều khám phá vĩ đại về tự nhiên và vũ
trụ, lý giải những bí ẩn mà trước đây con người thường tin là do sự sắp
đặt của đấng tạo hóa. Tuy nhiên vũ trụ bao la vẫn ẩn chứa vô vàn bí ẩn
mà con người chưa thể tìm hiểu hết được, trong đó các vì sao trên bầu
trời đêm với tuổi đời gấp nhiều lần Trái Đất của chúng ta vẫn luôn là
mối quan tâm lớn của các nhà khoa học. Trong bài viết này chúng ta sẽ
cùng tìm hiểu mười điều bí ẩn chưa có lời giải của các vì tinh tú trong
vũ trụ.
1. Ngôi sao không thể tồn tại
Trong
năm 2011, một nhóm các nhà thiên văn học của Châu Âu đã phát hiện ra
một ngôi sao nhỏ trong chòm sao Leo, được gọi là SDSS J102915+172.927.
Nó là một ngôi sao nhỏ, với kích thước bằng 80% kích thước của Mặt Trời,
và được đánh giá khoảng 13 tỷ năm tuổi. Trong khi vũ trụ của chúng ta
được dự đoán vào khoảng 13,7 tỷ năm tuổi, thì đây là một trong những
ngôi sao lâu đời nhất.
SDSS
J102915+172.927 không có điều gì đặc biệt bất thường, ngoại trừ một
điều theo lý thuyết thì nó không thể tồn tại. Theo nghiên cứu, ngôi sao
này bởi 99,99993% là hydro và heli, các yếu tố quá nhẹ để có thể ngưng
tụ và tạo thành hình dạng cố định của một ngôi sao. Khi các dữ liệu
thống kê được đưa vào bất kỳ một siêu máy tính nào để phân tích, kết quả
luôn là không thể tồn tại một ngôi sao như vậy. Các nhà thiên văn học
hiện vẫn chưa thể giải thích bí ẩn kỳ lạ này, khi một ngôi sao được hình
thành mà không có bất kỳ một nguyên tố nặng nào.
2. Vòng hào quang xoắn
Cách
Trái Đất khoảng 400 năm ánh sáng, ngôi sao SAO 206.462 thuộc chòm sao
Lupus đã gây được sự chú ý của các nhà thiên văn học vào năm 2011. Những
gì mà ngôi sao này gây ra sự chú ý cho các nhà thiên văn học không phải
bản thân nó, mà là vòng hào quang xoắn ốc xung quanh nó. Hình dạng xoắn
ốc là hình dạng khá phổ biến của các thiên hà, tuy nhiên một vòng sáng
xoắn ốc xung quanh một ngôi sao lại là điều hoàn toàn kỳ lạ.
Có
nhiều giả thiết được đặt ra để giải thích hiện tượng này, một giả thiết
được cho là hợp lý nhất là do lực hấp dẫn của hành tinh. Khiến các đám
bụi hình thành nên một vòng xoay xoắn ốc xung quanh ngôi sao. Tuy nhiên
vẫn chưa có bằng chứng cụ thể giải thích cho hiện tượng đặc biệt này, cho
đến nay nó vẫn là một bí ẩn.
3. Ngôi sao trẻ hóa
Messier
4 là một cụm sao hình cầu, khoảng 7.200 năm ánh sáng ra khỏi trái đất.
Vào tháng 9 năm 2012, trong khi tìm kiếm những ngôi sao trong cụm
sao này , một nhóm nghiên cứu ở Chile đã tìm thấy một ngôi sao giàu với
một loại vật liệu được gọi là lithium. Lithium không phải yếu tố phổ
biến của một ngôi sao, nhưng nó lại xuất hiện rất nhiều trong giai đoạn
vài tỷ năm đầu tiên trong vòng đời một ngôi sao.
Điều
ngạc nhiên là các ngôi sao trong cụm sao Messier 4 đều có tuổi thọ trên
10 tỷ năm, và một ngôi sao có tuổi thọ như vậy vẫn chứa một lượng lớn
lithium giống như một hạt cát giữa sa mạc. Giống như một đứa trẻ sống
giữa những ông già trong trại dưỡng lão, một điều không hề hợp lý. Các
nhà thiên văn học cho rằng ngôi sao đặc biệt này đã tìm được một nguồn
bổ sung lithium và được trẻ hóa. Tuy nhiên chính xác lượng lithium được
bổ sung như thể nào và tư đâu thì đến nay vẫn là bí ẩn.
4. Ngôi sao từng thoát khỏi hố đen
Thiên
hà Andromeda cách chúng ta 2,5 triệu ánh sáng từ lâu đã không còn xa lạ
gì. Là một thiên hà có hình dạng xoắn ốc, với một hố đen siêu lớn ở
trung tâm. Giống như một máy hút bụi khổng lồ, mạnh đến nỗi ngay cả ánh
sáng cũng không thể thoát khỏi. Vậy mà có một kỳ tích đã xảy ra.
Năm
2005, kính thiên văn Hubble khi đang quan sát bên trong lõi của thiên
hà đã phát hiện ra một đĩa quay gần miệng hố đen. Các phân tích sâu hơn
cho thấy rằng đây không chỉ là những đám bụi khí, mà ánh sáng màu xanh
này đến từ hàng triệu ngôi sao trẻ. Những ngôi sao này bị nén ở miệng hố
đen với vận tốc hơn 2,3 triệu dặm một giờ. Tuy nhiên với những lý
thuyết chúng ta biết về hố đen, điều này là không thể xảy ra, không có
bất kỳ thứ gì có thể cưỡng lại lực hấp dẫn của hố đen, hơn thế nữa lực
thủy triều của hố đen có thể xé toạc mọi thứ đến gần nó. Tuy nhiên các
ngôi sao này vẫn còn nguyên vẹn, đây thực sự là một trong những bí ẩn
làm các nhà thiên văn học phải đau đầu nhất.
5. Ngôi sao lai
Thông
thường có ba cách một ngôi sao có thể tự kết thúc cuộc đời của mình:
như là một ngôi sao lùn trắng (đối với các ngôi sao nhỏ hơn Mặt Trời),
như một ngôi sao neutron (đối với các ngôi sao lớn hơn nhiều) hoặc là
một lỗ đen (đối với các ngôi sao lớn nhất và thường được hình thành sau
những vụ nổ siêu tân tinh). Một ngôi sao neutron cũng có hai cách kết
thúc, một là trở thành ngôi sao nam châm với từ trường mạnh nhất trong
vũ trụ, hai là tạo ra một vụ nổ plasma và giải phóng những chùm bức xạ
điện từ cực mạnh vào vũ trụ.
Trong
nhiều năm trở lại đây, những gì mà các nhà thiên văn học nghiên cứu
được đều cho thấy các ngôi sao luôn tự kết liễu theo một cách duy nhất
và trở thành một loại duy nhất, không bao giờ mang đặc tính của cả hai.
Tuy nhiên, Swift J1822.3-1606 là một loại đặc biệt - được biết đến như
một ngôi sao neutron cách chúng ta 20.000 năm ánh sáng trong chòm sao
Ophiuchus. Swift được phát hiện mang cả hai đặc tính khi kết thúc vòng
đời của mình. Các nhà thiên văn học vẫn chưa giải thích được hiện tượng
các ngôi sao lai này, tuy nhiên trong khoảng thời gian gần đây, càng có
nhiều các ngôi sao lai tương tự như Swift được phát hiện.
6. Ngôi sao có quỹ đạo không tưởng
Ngôi
sao Wasp 18 cách chúng ta 330 năm ánh sáng thuộc chòm sao Phoenix, có
khối lượng lớn hơn 25% khối lượng Mặt Trời. Tuy nhiên điều bí ẩn không
phải là ngôi sao đó mà là tiểu hành tinh quay xung quanh nó, Wasp-18b.
Một tiểu hành tinh có kích thước lớn hơn sao Mộc một chút, nhưng có khối
lượng gấp 10 lần, và điều đặc biệt là quỹ đạo bay vô lý của Wasp-18b.
Theo
như những phát hiện và phân tích được từ năm 2009, quỹ đạo quay của
Wasp-18b là ít hơn 2 triệu dặm so với Wasp-18. Nếu so với quỹ đạo giữa
sao Mộc và Mặt Trời là 36 triệu dặm, thì khoảng cách này là quá gần.
Wasp 18 có khối lượng lớn hơn Mặt Trời, đồng nghĩa với lực hấp dẫn cũng
lớn hơn gấp nhiều lần, tuy nhiên tiểu hành tinh Wasp 18b vẫn có thể duy
trì một quỹ đạo quá gần như vậy mà không bị hành tinh mẹ nuốt chửng đã
khiến nhiều nhà thiên văn học đau đầu. Wasp 18b có nhiệt độ bề mặt
khoảng 2200 độ C, nó hoàn thành quỹ đạo của mình chỉ trong 23 giờ và vẫn
duy trì quỹ đạo điên rồ đó trong 680 triệu năm nay. Một bí ẩn lớn của
thiên văn học !
7. Vũ điệu ánh sáng
Năm
2002, các nhà thiên văn học phát hiện một vụ nổ nova thông thường, đánh
dấu sự kết thúc của ngôi sao V838 Monocerotis, cách Trái Đất khoảng
20.000 năm ánh sáng. Sau đó các nhà thiên văn học không còn để ý đến
ngôi sao này nữa. Tuy nhiên chưa đầy 1 tháng sau, một vụ nổ nova khác
lại xảy ra ngay tại vị trí của V838 Monocerotis, một điều kỳ lạ mà trước
đây chưa từng xảy ra.
Các
nhà thiên văn học đã phải quan sát và đánh giá kỹ lưỡng hơn về ngôi sao
này, và họ phát hiện ra V838 Monocerotis không phải một ngôi sao đã
chết. Các phân tích cho thấy ngôi sao này mới có vài triệu năm tuổi. Tuy
nhiên nó lại liên tục phát ra các luồng sáng tương tự như một vụ nổ
nova, hiện tượng khi một ngôi sao kết thúc vòng đời của mình. Hiện tượng
này liên tục lặp lại trong nhiều tháng sau đó, và càng ngày V838
Monocerotis càng sáng hơn. Đến nay nó đã sáng hơn 1 triệu lần Mặt Trời
và là một trong những ngôi sao sáng nhất trong vũ trụ.
Kính
viễn vọng Hubble khi quan sát được vũ điệu ánh sáng của V838
Monocerotis đã phát hiện ra những đám mây khí, và các mảnh vỡ lớn được
giải phóng ra vũ trụ cùng luồng ánh sáng. Một giả thiết cho rằng ngôi
sao này đã va chạm với các hành tinh hoặc một cái gì đó mà kính thiên
văn không quan sát được và gây ra những vụ nổ lớn khi va chạm. Tuy nhiên
sự thật vẫn là bí ẩn lớn mà các nhà thiên văn học chưa giải đáp được.
8. Giả mạo ngôi sao
CFBDSIR
2149 – 0403 được phân loại như một ngôi sao lùn nâu, tuy nhiên theo
nhiều phân tích thì nó không có những đặc tính của một ngôi sao như phản
ứng hạt nhân trong lõi hay quỹ đạo vô định. Có nhiều nhà thiên văn học
nhận định rằng đây chỉ là một khối khí khổng lồ, vì một lý do nào đó
chúng có thể tập trung và có hình dạng xác định, khiến chúng ta lầm
tưởng là một ngôi sao lùn nâu. Tuy nhiên làm thế nào để đám khí khổng lồ
có thể tập trung lại, cũng như các đặc điểm của chúng, thậm chí giả
thiết trên có đúng hay không, hiện vẫn đang là bí ẩn làm đau đầu các nhà
thiên văn học.
9. Đĩa bụi mất tích
TYC
8241 2652 thuộc chòm sao Centaurs cách Trái Đất 450 năm ánh sáng, ngôi
sao này có một đĩa bụi xung quanh tương tự như sao Thổ nhưng có kích
thước tương đương với Mặt Trời của chúng ta. Từ trước đến nay các nhà
thiên văn học vẫn không ngừng tìm hiểu về những đĩa bụi xung quanh các
ngôi sao mới hình thành với hy vọng hiểu biết thêm về sự hình thành của
hệ Mặt Trời của chúng ta. Trong quá trình quan sát và nghiên cứu ngôi
sao TYC 8241 2652 các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một điều vô cùng
kinh ngạc.
Đó là vào năm 2009, trong khi quan
sát ngôi sao này, các nhà thiên văn học phát hiện ra đĩa bụi khổng lồ
xung quanh ngôi sao đã hoàn toàn biến mất. Không để lại một vết tích
nào, chỉ còn lại ngôi sao trơ trọi. Khi được hỏi về hiện tượng này, nhà
thiên văn Carl Melis chỉ đơn giản nói: "Chúng tôi không có một lời
giải thích thực sự thỏa đáng nào về những gì đã xảy ra xung quanh ngôi
sao này. Hiện tượng này quả thực đáng kinh ngạc".
Tham khảo: Listverse
Nhận xét
Đăng nhận xét