Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 13

(ĐC sưu tầm trên NET)


Không để nhóm lợi ích chi phối dự án sân bay Long Thành

25/06/2015 12:05 GMT+7
    TTO - Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, sáng 25-6 Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) với đa số đại biểu tán thành. Cạnh đó, nhiều ĐB cũng yêu cầu điều kiện kèm theo.
    Sân bay Long Thành - Ảnh: TL
    Sân bay Long Thành - Ảnh: TL
    Theo báo cáo giải trình của Uỷ ban thường vụ Quốc hội liên quan đến dự án này, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đã yêu cầu phải tăng tính công khai, minh bạch, tính chịu trách nhiệm, phải có những giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát, tiêu cực trong quá trình đầu tư, ngăn chặn không để nhóm lợi ích chi phối quá trình triển khai thực hiện dự án.
    Đồng thời, bảo đảm suất đầu tư, chất lượng, công nghệ tương đương với các cảng hàng không hiện đại khác trong khu vực, đảm bảo nguồn nhân lực vận hành, năng lực cạnh tranh và yêu cầu phải đạt hiệu quả kinh tế - xã hội.
    Ba giải pháp khắc phục quá tải sân bay Tân Sơn Nhất
    Có ý kiến cho rằng với mức tăng trưởng hành khách như hiện nay thì đến năm 2017 Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sẽ quá tải, do vậy, đề nghị làm rõ các giải pháp để khắc phục sự quá tải này khi Cảng HKQT Long Thành đến năm 2025 mới hoàn thành đưa vào khai thác giai đoạn 1.
    Trình bày giải trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế Nguyễn Văn Giàu cho biết hiện nay, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tiếp tục tiến hành nâng cấp, mở rộng theo quy hoạch để có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa.
    Tuy nhiên, với lượng hành khách tăng trưởng như dự báo sẽ dẫn đến quá tải. Để khắc phục vấn đề này khi Cảng HKQT Long Thành chưa đi vào hoạt động, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải triển khai ba giải pháp.
    Một là, khắc phục quá tải về vùng trời tiếp cận, điều hành khai thác bay một cách khoa học, hiệu quả để tăng năng lực tiếp nhận các chuyến bay trên vùng trời tiếp cận Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.
    Hai là, nâng cao công tác quản lý, vận hành, khai thác: tối ưu thời gian cất hạ cánh tại các khung giờ cao điểm nhằm mục đích giãn mật độ cất hạ cánh của các chuyến bay, tránh ùn tắc cục bộ ở các khung giờ cao điểm nhất định. Đồng thời, sẽ tiếp tục triển khai phương án bố trí hợp lý quy trình khai thác luồng hành khách đi, đến Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, cải tiến quy trình kiểm tra an ninh, soi chiếu hành lý, quy trình, thủ tục xuất, nhập cảnh nhanh chóng, tiện lợi.
    Ba là, khắc phục quá tải về hạ tầng, hiện nay Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã hoàn thành việc mở rộng nhà ga hành khách quốc nội và đang tiến hành triển khai mở rộng nhà ga hành khách quốc tế. Đồng thời đang mở rộng sân đậu tàu bay từ 40 vị trí lên 63 vị trí trên phần diện tích mới nhận bàn giao từ Bộ Quốc phòng để đáp ứng yêu cầu cho công suất phục vụ tối đa 25-26 triệu hành khách/năm, dự kiến hoàn thành năm 2016.
    Ngoài ra, sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư Dự án Cảng HKQT Long Thành, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải khẩn trương triển khai các bước chuẩn bị tiếp theo, phấn đấu rút ngắn thời gian thực hiện đầu tư để đưa công trình vào khai thác sớm hơn.
    Cũng theo ông Nguyễn Văn Giàu, việc đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành trước hết là để giải quyết vấn đề quá tải của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa trong nước và quốc tế bằng đường hàng không. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 của Dự án với mục đích giảm tải cho Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, trên cơ sở yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, sẽ đầu tư giai đoạn 2, giai đoạn 3 với quy mô công suất phù hợp.
    Tác động đến nợ công tối đa 0,28% GDP
    Liên quan đến nguồn vốn đầu tư, ông Nguyễn Văn Giàu cho biết trường hợp thu hồi đất 1 lần 5.000 ha thì tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 114.450 tỷ đồng (tương đương 5,45 tỷ USD, tăng khoảng 4.620 tỷ đồng so với phương án thu hồi 2.750 ha) với cơ cấu vốn đầu tư như sau: vốn NSNN 16.732 tỷ đồng (chiếm 14,62%), vốn ODA 29.150 tỷ đồng (chiếm 25,47%), vốn huy động ngoài ngân sách nhà nước 68.567 tỷ đồng (59,91%).
    “Để bảo đảm tính chính xác và khách quan đối với số liệu dự toán, Ủy ban thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ sử dụng tư vấn độc lập lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án” - ông Nguyễn Văn Giàu nói.
    Theo báo cáo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, để đánh giá tính khả thi về mặt kinh tế của Dự án trên quan điểm nền kinh tế quốc gia, tổ chức tư vấn đã thực hiện đánh giá kinh tế dựa trên các chi phí và lợi ích kinh tế của Dự án.
    Theo tính toán ở bước lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và tính toán của Hội đồng thẩm định Nhà nước thì dự án đạt các chỉ số khả thi.
    Tuy nhiên, số liệu về hiệu quả kinh tế của dự án sẽ được xác định chính xác khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.
    Ngoài ra, việc đầu tư dự án còn mang lại các lợi ích kinh tế - xã hội quan trọng như: góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đóng góp vào tăng trưởng GDP cả nước; góp phần nâng cao trình độ khoa học - công nghệ; tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm.
    Về tác động của dự án đối với nợ công, với các kịch bản được tính toán, mức độ tác động đến nợ công tối đa 0,28% GDP.
    V.V.THÀNH
     

    Hố 'tử thần' rộng 100 m2 chia cắt quốc lộ 4D

    Lũ quét cuốn trôi hàng nghìn mét khối đất đá trên quốc lộ 4D, tạo thành hố sâu khoảng 10 m, rộng 100 m2. Giao thông trên tuyến huyết mạch nối Lai Châu với Lào Cai bị chia cắt hoàn toàn. 
      ho-tu-than-1-8431-1435210483.jpg
      Quốc lộ 4D bị chia cắt sau khi hố tử thần rộng cả trăm m2 sụt lún. Ảnh: Sơn Đào
      Ảnh hưởng của hoàn lưu bão Kujira, từ chiều tối 24/5 đến sáng nay Lai Châu có mưa lớn. Tại Km7+300 quốc lộ 4D đoạn qua huyện Phong Thổ, lũ quét tràn qua cuốn trôi hàng nghìn mét khối đất đá, tạo thành hố "tử thần".
      Ông Tạ Tấn Vĩnh, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Lai Châu cho biết, hố "tử thần" rộng khoảng 100 m2, sâu 10 m. Sở đã cử lực lượng hướng dẫn phương tiện quay đầu, đi theo hướng quốc lộ 100 và 12 để về Điện Biên và ngược lại.
      Theo ông Vĩnh, việc khắc phục sự cố gặp nhiều khó khăn vì trời đang mưa to, dự kiến phải mất nhiều thời gian mới có thể thông xe. "Biện pháp duy nhất Sở đang làm là dùng những lồng lưới sắt cho đá vào và thả xuống hố, sau đó khi mưa ngớt mới có thể tính các biện pháp tiếp theo", ông Vĩnh cho hay.
      anh-quoc-lo-4d-5354-1435212671.jpg
      Hố tử thần trên quốc lộ 4D, sâu tới 10 m. Ảnh: Sơn Đào
      Ngoài điểm lún sụt trên, mưa lớn đã gây ra hàng chục điểm sạt lở khác tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã. Mưa do ảnh hưởng của bão cũng gây thiệt hại về người với 7 người chết, 4 người mất tích tại Sơn La.
      Trưa 24/6 bão Kujira đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng không gây thiệt hại về người cho hai địa phương này, hư hại về tài sản không lớn. Tuy nhiên, hoàn lưu trước, trong và sau bão đã gây mưa lớn diện rộng cho toàn miền Bắc. Tại các tỉnh miền núi, mưa cộng với địa hình đồi núi dốc đã làm xuất hiện lũ quét. 
      Bá Đô
       

      Trung Quốc thu giữ lượng thịt thối khổng lồ trữ 40 năm

      24/06/2015 11:31 GMT+7
        TTO - Ngày 24-6, truyền thông Trung Quốc đưa tin nhà chức trách nước này thu giữ một số lượng lớn thịt đông lạnh đã thối rữa và được trữ suốt 40 năm qua. Tổng trị giá lượng thịt lên đến 500 triệu USD.
        Những kiện thịt thối bị thu giữ Ảnh: SCMP
        Những kiện thịt thối bị thu giữ Ảnh: SCMP
        Theo Trung Quốc Nhật Báo, cảnh sát Trung Quốc thu giữ hơn 100.000 tấn cánh gà, thịt bò và thịt heo có giá thị trường khoảng 3 tỉ nhân dân tệ, tương đương 483 triệu USD. Riêng ở tỉnh Hồ Nam, nhà chức trách thu giữ 800 tấn thịt.
        “Mùi thối bốc lên nồng nặc, tôi suýt nôn khi mở cửa nhà kho chứa thịt” - một quan chức Hồ Nam kể. Tại tỉnh này, hai băng đảng chuyên buôn thịt thối đã bị bắt giữ. Trên toàn Trung Quốc, tổng cộng 14 băng đảng sa lưới pháp luật.
        Trung Quốc Nhật Báo không công bố rõ nguồn gốc số thịt thối này.
        Các quan chức tỉnh Quảng Tây khẳng định một số lượng lớn thịt thối bị thu giữ “có tuổi đời hơn 40 năm”. Điều đó có nghĩa chúng được đóng gói khi cố chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông còn nắm quyền. Ông Mao qua đời năm 1976.
        Trung Quốc Nhật Báo khẳng định các băng đảng trên mua nhiều thịt cũ, thối ở nước ngoài rồi tuồn vào Trung Quốc.
        Một quan chức Hồ Nam cho biết thịt thối vận chuyển bằng xe tải thông thường thay vì xe đông lạnh để tiết kiệm chi phí, do đó thịt càng thối rữa nhanh hơn.
        Đây là vụ bê bối thực phẩm mới nhất tại Trung Quốc, nơi an toàn thực phẩm là một vấn đề hết sức trầm trọng. Năm 2008, cả Trung Quốc từng chấn động vì vụ sữa nhiễm chất độc melamine khiến sáu trẻ em thiệt mạng và 300.000 người phải nhập viện.
        NGUYỆT PHƯƠNG
         

        Trung Quốc chuẩn bị hơn 170.000 tàu dân sự cho chiến tranh

        172.000 tàu dân sự Trung Quốc sẽ phải đảm bảo tham gia phục vụ hải quân nước này trường hợp nổ ra xung đột.
          23-1857-1435193151.jpg
          Đội tàu cá Trung Quốc tiến ra biển Hoa Đông, khu vực đang có tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku với Nhật Bản (Ảnh: Reuters)
          "Việc áp dụng các tiêu chuẩn quân sự cho các tàu dân sự giúp Trung Quốc có thể nhanh chóng chuyển năng lực tiềm tàng của đội tàu dân sự thành sức mạnh quân sự phục vụ cho mục đích quốc phòng. Như vậy, việc này sẽ tăng cường đáng kể năng lực tác chiến chiến lược và hỗ trợ vận tải biển của hải quân," trang tin Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố.
          Văn phòng dự bị động viên cho vận tải quốc gia, trực thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc, gần đây đã tổ chức khóa huấn luyện cho các doanh nghiệp đóng tàu nước này, nhằm làm quen với tài liệu hướng dẫn có tên gọi Bộ Tiêu chuẩn Kỹ thuật, để tàu dân sự đóng mới có thể đáp ứng đòi hỏi về quốc phòng.
          Bộ Tiêu chuẩn kỹ thuật này do Cơ quan Vận tải biển quốc phòng thuộc Bộ Chỉ huy Vùng Nam Kinh (MAC) và Viện Tiêu chuẩn Thượng Hải (CCS) phối hợp nghiên cứu và biên soạn, được Bắc Kinh phê duyệt từ tháng 3/2015.
          Tiêu chuẩn kỹ thuật mới sẽ được áp dụng với 5 loại tàu dân sự, trong đó có tàu chở hàng container, tàu đa năng. Tài liệu hướng dẫn cho tất cả các loại tàu này đều chỉ rõ mục đích chính của tài liệu là tăng cường năng lực chiến đấu viễn chinh cho hải quân Quân đội Nhân dân Trung Quốc (PLA).
          Một chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Vấn đề quân sự Hải quân PLA cho biết với Reuters rằng hải quân PLA sẽ chuyển dần trọng tâm từ "phòng thủ bờ biển" sang kết hợp "phòng thủ bờ biển" với "bảo vệ xa bờ".
          Chuyên gia này cho rằng "chiến tranh hiện đại trên biển đòi hỏi phải động viên và triển khải một số lượng lớn tàu thuyền trong khi việc đóng hàng loạt tàu chiến vào thời bình không có tính kinh tế. Do đó, cần phổ biến yêu cầu các xưởng đóng tàu phải duy trì một số cấu trúc phù hợp với nhiệm vụ quân sự trên các tàu dân sự mà họ đóng và nhờ đó có thể phục vụ hải quân khi có chiến tranh."
          Huy động các tàu biển dân sự cho mục đích quân sự không phải là hiếm gặp trong lịch sử quan hệ quốc tế. Huy động sức lực dân sự phục vụ cho mục đích quân sự lại càng không xa lạ trong tác chiến chiến thuật của PLA. Tuy nhiên, động thái trên của Bắc Kinh là một chỉ dấu nữa cho thấy tham vọng ngày càng lớn nhằm phát triển năng lực chiến đấu cho lực lượng hải quân viễn chinh.
          Minh Châu (theo Diplomat)
           

          Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch tỉnh An Giang

          VOV.VN -Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang
          Thanh tra Chính phủ vừa kết thúc thanh tra công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai gắn với thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Kết luận của Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý kinh tế hơn 118 tỉ đồng, đồng thời kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.
          kien nghi kiem diem trach nhiem cua chu tich tinh an giang hinh 0
          Công tác quy hoạch, quản lý đất đai của UBND tỉnh An Giang còn xảy ra nhiều sai phạm (Ảnh minh họa, nguồn báo An Giang)
          Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai từ năm 2001 - 2010 của tỉnh An Giang còn nhiều thiếu sót, sai phạm. Mặc dù đã được phê duyệt nhưng kế hoạch sử dụng đất của tỉnh có chất lượng chưa cao, lạc hậu ngay khi ban hành nên không sử dụng được và buộc phải điều chỉnh. Trong khi đó công tác dự báo cũng không sát với tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương.
          Cụ thể chất lượng đồ án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa đảm bảo. Đáng chú ý, trong việc xác định đơn giá đất, tỉnh đã không áp dụng đầy đủ các phương pháp theo quy định, nguyên tắc xác định giá đất không thống nhất, dẫn đến việc chi hỗ trợ các dự án ở các mức khác nhau.
          Tiến hành kiểm tra một số dự án, TTCP xác định An Giang có 11 cụm công nghiệp với diện tích 138ha và có 7 cụm triển khai đầu tư. Tuy nhiên, có 3 cụm không phù hợp quy hoạch hiện đang chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 
          Đối với các dự án sản xuất và thương mại dịch vụ, An Giang có 190 dự án được giao và cho thuê với tổng diện tích hơn 244ha nhưng có 8 dự án có dấu hiệu chủ đầu tư tự ý chuyển giao đất cho người khác sử dụng không đúng pháp luật.
          Trước những sai phạm được phát hiện trong quá trình thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã ban hành quyết định truy thu số tiền 36,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó cơ quan này cũng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền nợ đọng tiền sử dụng đất (đến 31/12/2012) là 42,2 tỷ đồng, tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất là 39,3 tỷ đồng./.
          PV/VOV.VN
           

          Nữ chủ tịch xã chi 25 triệu thuê côn đồ đánh ghen chồng

          Đưa cho nhóm côn đồ 25 triệu đồng với mục đích chụp ảnh ông Lường ngoại tình rồi đánh cảnh cáo, vợ nạn nhân không ngờ chồng bị tử vong.
          Sáng 24/6, một ngày sau khi cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) khởi tố, bắt tạm giam Dương Thị Lan cùng 5 đồng phạm để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người, các cán bộ xã Bá Hiến (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đều tỏ ra bất ngờ về nhóm người gây ra vụ việc.

          Nữ chủ tịch xã liên quan vụ án mạng trong nhà nghỉ

          Sau hai ngày xảy ra vụ án người đàn ông 53 tuổi tử vong trong nhà nghỉ, công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm giam vợ nạn nhân để điều tra.
          Phó bí thư Đảng ủy xã Bá Hiến - Tạ Văn Tuấn nói, khi nhận được tin ông Dương Văn Lường (53 tuổi, chồng Lan) tử vong, vợ nạn nhân và những cán bộ nơi đây đang trên đường ra Côn Đảo du lịch. "Lúc nhận tin, chị Lan hoàn toàn suy sụp và tức tốc quay ra Hà Nội để chịu tang", ông Hiến nói.
          Nữ chủ tịch xã chi 25 triệu thuê côn đồ đánh ghen chồng
          Nơi Dương Thị Lan làm việc trước khi vướng lao lý. Ảnh: Nguyễn Hoàng.
          Khi nhóm hung thủ vụ án lộ diện, người dân thôn Văn Giáo, xã Bá Hiến nói họ cũng khá ngạc nhiên. Theo lời kể, nạn nhân là chủ một doanh nghiệp ở địa phương, kinh doanh khách sạn, cây xăng và vật liệu xây dựng. Còn bà Lan là chủ tịch xã Bá Hiến từ năm 2011 đến nay, sống hòa đồng và gần gũi với mọi người.
          Là chủ doanh nghiệp, người đàn ông 53 tuổi đã tạo nhiều việc làm cho người dân trong vùng. Do kinh doanh đa ngành nên ông Lường có mối quan hệ rộng rãi. Ông này từng bị đồn có mối quan hệ phức tạp với người phụ nữ khác.
          Ông Hường, trưởng thôn Văn Giáo cũng là hàng xóm với nạn nhân cho biết, vợ chồng bà Lan ít khi xảy ra mâu thuẫn. Lan là người phụ nữ cương quyết, hai con trai đều làm cán bộ nhà nước nên ngoài lúc đi làm, bà ta dành thời gian chăm sóc chồng.
          "Gia đình họ sống hạnh phúc, chưa xảy ra xích mích gì để chính quyền phải hòa giải", vị trưởng thôn 65 tuổi nói.
          chu
          Mai (áo đen) là người nhận tiền để tạo một cuộc đánh ghen. Ảnh: Công an cung cấp. 
          Nhắc đến kẻ chủ mưu vụ án, cảnh sát cho biết, nữ bị can 52 tuổi cho rằng mình chỉ thuê nhóm người theo dõi để bắt quả tang việc ông Lường ngoại tình trong những ngày bà ta đi du lịch. Sau đó đánh cảnh cáo để răn đe ông này không tái phạm.
          Do có quen biết từ trước, Lan đã nhờ Nguyễn Thị Mai (23 tuổi, ở thị xã Phúc Yên) theo dõi, chụp ảnh và đánh dằn mặt ông Lường. Nhận được khoản tiền 25 triệu đồng, Mai rủ thêm 4 người khác cùng tham gia.
          Theo lời khai của nhóm côn đồ, chiều 21/6, sau khi chụp ảnh ông Lường đang ở cùng cô gái lạ trong nhà nghỉ, Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Văn Hải (cùng 23 tuổi) lao vào hành hung với mục đích cảnh cáo. Thấy nạn nhân bất tỉnh, cả nhóm lên taxi bỏ đi. Khi biết người bị đánh đã tử vong, năm nghi can bỏ trốn và bị cảnh sát bắt giữ một ngày sau khi gây án.
          Trao đổi với phóng viên, đại tá Hà Văn Chí - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, sau khi lấy lời khai từ năm nghi can, cơ quan điều tra triệu tập và bắt giữ bà Lan để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.
          Tại cơ quan công an, trước cáo buộc là chủ mưu vụ đánh ghen khiến chồng tử vong, Dương Thị Lan bình tĩnh thừa nhận hành vi phạm tội.

          Lời khai nữ chủ tịch xã thuê côn đồ đoạt mạng chồng

          Nghi chồng ngoại tình, người phụ nữ đã thuê nhóm côn đồ đánh dằn mặt để cảnh cáo. Tuy nhiên, sau khi bị hành hung, người chồng tử vong.
          Công an tỉnh Vĩnh Phúc ngày 24/6 cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh này đã khởi tố Dương Thị Lan (52 tuổi, nguyên Chủ tịch xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.
          Cùng với nữ bị can 52 tuổi, cơ quan cảnh sát điều tra bắt khẩn cấp năm người liên quan gồm Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thị Mai (cùng 23 tuổi), Nguyễn Anh Tú (29 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Thùy (22 tuổi) đều trú ở thị xã Phúc Yên.
          Cảnh sát xác định Lan là chủ mưu đã thuê nhóm côn đồ đánh dằn mặt chồng là ông Dương Văn Lường (53 tuổi). Hậu quả khiến nạn nhân tử vong tại một nhà nghỉ ở thị trấn Hương Canh (huyện Bình Xuyên).
          Lời khai nữ chủ tịch xã thuê côn đồ đoạt mạng chồng
          Dương Thị Lan (giữa) và hai người có liên quan trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.
          Tại cơ quan công an, nguyên nữ chủ tịch xã khai nguyên nhân thuê nhóm người đánh chồng xuất phát từ nghi vấn ông này ngoại tình.
          Cho rằng chồng có quan hệ tình cảm và đi nhà nghỉ với người phụ nữ khác, Lan đã nhờ Mai và Tú theo dõi, bắt quả tang để chụp ảnh làm bằng chứng việc ông Lường ngoại tình.
          Biết cơ quan sắp đi du lịch, ngày 14/6, Lan gặp và đưa cho Mai 25 triệu đồng để cô ta chuẩn bị kế hoạch theo dõi ông Lường. Tú và Mai rủ thêm ba người còn lại cùng tham gia.
          Ngày 19/6, Lan đi du lịch miền Nam cùng cơ quan và hứa sẽ thưởng cho nhóm của Mai khi xong việc.
          Khai với cơ quan điều tra, Mai nói để khỏi mất thời gian theo dõi, cô ta cùng đồng bọn dụ ông Lường đến nhà nghỉ và dàn xếp như một vụ đánh ghen để chụp ảnh.
          Ngày 16/6, Mai lấy tên giả là Hiền rồi dùng số điện thoại mới liên lạc với ông Lường để vờ nhờ người này xin việc làm tại một khu công nghiệp. Sau nhiều lần nhắn tin qua lại, người đàn ông 53 tuổi rủ cô gái mới quen đến một nhà nghỉ ở thị trấn Hương Canh để nói chuyện. Thấy “con mồi” sập bẫy, Mai liền nhắn tin đồng ý.
          Lời khai nữ chủ tịch xã thuê côn đồ đoạt mạng chồng
          Nhà nghỉ nơi thi thể ông Lường được phát hiện. Ảnh: Nguyễn Hoàng.
          Trưa 21/6, Mai nói Thùy (đóng vai Hiền) đến nhà nghỉ trước rồi nhắn tin báo cho ông Lường. Cô ta cùng đồng bọn thuê taxi ngồi phục ở khu vực đối diện. Một lúc sau, thấy người đàn ông đến, Mai yêu cầu Hải và Dương đi theo lên phòng để đánh ghen.
          Sau khi đạp cửa xông vào phòng, Hải và Dương hành hung, đánh đập khiến nạn nhân bị đa chấn thương và bất tỉnh. Trước khi lên taxi bỏ đi, nhóm côn đồ gọi điện thông báo việc vừa làm cho người phụ nữ chủ mưu.
          Tại cơ quan công an, Lan cho rằng mình không có ý định sát hại chồng. Nữ nghi can nói chỉ thuê người đe dọa và chụp ảnh việc ông Lường ngoại tình. Biết chồng bị đánh tử vong, nguyên nữ Chủ tịch xã vượt gần 2.000 km về chịu tang.
          Một ngày sau khi gây ra vụ đánh ghen khiến nạn nhân tử vong, Mai cùng bốn người còn lại bị cảnh sát bắt giữ. Căn cứ lời khai của nhóm này và quá trình thu thập chứng cứ, cơ quan công an triệu tập và bắt giữ bà Lan để làm rõ vai trò chủ mưu.

          Án mạng chấn động xã ven biển lúc rạng sáng

          TPO - Nghe tiếng kêu cứu từ nhà ông Trần T., hàng xóm vội vàng chạy đến ứng cứu. Tại đây, họ phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng: Văn N. và Huỳnh T. nằm gục trên vũng máu!
           Ngôi nhà hai tầng nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Ảnh: Ngọc Văn Ngôi nhà hai tầng nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Ảnh: Ngọc Văn
          Rạng sáng 25/6, tại một ngôi nhà hai tầng thuộc thôn Hòa Duân (xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) xảy ra vụ án mạng làm hai người thương vong. Vụ việc gây chấn động đối với nhiều xã ven biển Phú Vang.
          Thông tin ban đầu, thời điểm trên, hàng xóm nghe tiếng kêu cứu từ ngôi nhà do ông Trần T. (thôn Hòa Duân, Phú Thuận) làm chủ. Khi chạy đến ứng cứu, mọi người thấy một cảnh tượng kinh hoàng: Huỳnh Văn N. (SN 1994) và Huỳnh T. (SN 1975, cả hai cùng trú Hòa Duân, Phú Thuận) nằm gục trên vũng máu.
          Nạn nhân N. được xác định đã chết. Nạn nhân T. được người dân đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế trong tình trạng nguy kịch.
          Được biết, N. và T. có mối quan hệ bà con. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng và thông tin từ người dân, vụ án mạng kể trên có thể do một đối tượng khác gây ra.
          Án mạng chấn động xã ven biển lúc rạng sáng - ảnh 1 Ngoài lực lượng chức năng, các đường xóm qua hiện trường án mạng đều bị phong tỏa.
          Án mạng chấn động xã ven biển lúc rạng sáng - ảnh 2 Nhiều người dân kéo đến gần hiện trường án mạng để thỏa sự hiếu kỳ.
          Theo ghi nhận của PV Tiền Phong từ hiện trường, ngay trong sáng 25/6, các con đường xóm về cụm dân cư Xuân An (thôn Hòa Duân) đã bị lực lượng chức năng phong tỏa.
          Hàng trăm người dân hiếu kỳ thuộc các địa phương ven biển Phú Vang kéo về hiện trường để xem công an khám nghiệm hiện trường.

          Không có nhận xét nào:

          Đăng nhận xét