Đây là cách Trump sẽ dùng để đối phó với Mexico và TQ mà không gây chiến tranh thương mại
Thi Anh |
6
Đó có thể không phải là hàng rào thuế quan như Trump vẫn dọa.
Nhà tỷ phú đầu tư Wilbur Ross, người được Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump lựa chọn cho vị trí Bộ trưởng Thương mại Mỹ, đã có một buổi điều trần suôn sẻ trước Ủy ban Thương mại Thượng viện Mỹ.
Trump
coi Ross là người dẫn đầu trong lĩnh vực thương mại và đặt khá nhiều
trọng trách lên vai ông. Khi còn tranh cử, Trump đã nhiều lần cam kết sẽ
thảo lại thỏa thuận thương mại với các nước như Trung Quốc và Mexico
theo hướng công bằng hơn với người lao động Mỹ.
Trong buổi điều trần, ông Ross đã hé lộ một số quan điểm về cách thức nhằm hiện thực hóa cam kết này. Trước hết là Mexico
Trump
đã cam kết sẽ đàm phán lại Thỏa thuận Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) -
văn kiện 25 năm tuổi đã dẫn tới sự tăng trưởng bùng nổ ở lĩnh vực sản
xuất xe hơi và nhiều mặt hàng nhập khẩu vào Mỹ của Mexico.
"Theo
logic, NAFTA sẽ là vấn đề đầu tiên chúng tôi giải quyết", ông Ross nói
trong phiên điều trần, "Chúng tôi sẽ làm việc trong phạm vi của mình
trước khi tiếp xúc với các khu vực có thẩm quyền khác. Chủ đề này sẽ sớm
được bàn thảo trong chính quyền sắp tới".
Hiện vẫn chưa rõ liệu
ông Trump sẽ yêu cầu tiến hành những thay đổi chính yếu, dẫn tới việc
hủy bỏ hoàn toàn hiệp ước, hay chỉ đưa ra một vài điều chỉnh nhỏ. Trung Quốc sẽ phải lo lắng
Ross không đao to búa lớn như Trump, người đã nói rằng Trung Quốc đang "cưỡng bức" nước Mỹ và "cướp mất bữa ăn của chúng ta".
Tỷ phú Wilbur Ross, người được Trump đề cử làm Bộ trưởng Thương mại Mỹ.
Thay
vào đó, Ross đã thể hiện những hiểu biết sâu rộng của mình về kinh tế
Trung Quốc và những chính sách được đưa ra để tạo ưu thế cho nước này.
Ví dụ như "những tập đoàn nhà nước" không mang về lợi nhuận nhưng lại
đem những sản phẩm giá thành thấp như nhôm thép rải khắp các thị trường
toàn cầu, cạnh tranh với các nhà sản xuất Mỹ và châu Âu.
"Trung
Quốc là đất nước nặng chủ nghĩa bảo hộ nhất trong số các nước lớn",
Ross nhận định, "Họ có những hàng rào thuế quan và phi thuế quan rất cao
trong thương mại. Về thương mại tự do, họ nói nhiều hơn làm". Lời đe dọa áp thuế sẽ không thành sự thật?
Ross
không "hâm mộ" thuế, thứ sẽ đẩy cao giá hàng hóa nhập khẩu và thúc đẩy
lạm phát - gây ảnh hưởng tiêu cực tới người tiêu dùng thông thường.
Ross
thừa nhận "thuế có mặt tích cực khi sửa chữa những thủ tục không phù
hợp", nhưng ông cũng nhắc tới những thiệt hại do thuế Smoot - Hawley gây
ra vào những năm 1930, quyết sách được áp dụng với mục đích thúc đẩy
sản xuất nội địa Mỹ nhưng cuối cùng lại khiến cuộc Đại Suy thoái trở nên
tồi tệ hơn.
"Phương án đó không hiệu quả lắm và có vẻ nó cũng sẽ không phù hợp với hiện tại", Ross nhấn mạnh.
Quan
điểm này hẳn sẽ trấn an nhiều nhà kinh tế, những người vẫn sợ Tổng
thống đắc cử Trump châm ngòi cho những cuộc chiến thương mại và đưa ra
những chính sách lợi bất cập hại cho nền kinh tế Mỹ. Ưu tiên thúc đẩy xuất khẩu
Ứng
viên Bộ trưởng Thương mại Mỹ tin rằng thúc đẩy xuất khẩu Mỹ - mà không
phải viện tới phương án thuế - là cách tốt nhất để giảm thâm hụt thương
mại Mỹ và tạo ra nhiều việc làm trong ngành sản xuất.
Việc này sẽ
không dễ khi đồng dollar mạnh (như mức hiện tại) bởi hàng hóa do Mỹ sản
xuất trở nên đắt đỏ hơn ở nước ngoài. Nhưng thuyết phục các đối tác
thương mại mua thêm hàng xuất khẩu của Mỹ để né tránh những biện pháp
trừng phạt như thuế có lẽ sẽ là bản lề trong chính sách thương mại dưới
thời Trump.
Đây sẽ là nước cờ đầu tiên của Mỹ với Mexico và sau đó
là Trung Quốc. Một sản phẩm của Mỹ có vẻ phù hợp với hướng đi này. Đó
là khí đốt tự nhiên và các loại năng lượng khác.
Ross cũng chỉ ra rằng nhiều công ty công nghệ Mỹ không thể vào Trung
Quốc vì phản đối một số nội dung chưa qua kiểm duyệt mà họ đăng tải.
Nếu nới lỏng các yêu cầu này, các công ty của Mỹ sẽ có thể tiếp cận được
thị trường đang bùng nổ của Trung Quốc và tạo thêm nhiều việc làm ở quê
nhà. Cốt lõi của chính sách thương mại dưới thời Trump
Cắt
giảm thuế và bãi bỏ quy định sẽ là một phần chủ chốt trong chính sách
thương mại của Trump. Tổng thống đắc cử của Mỹ muốn giảm thuế doanh
nghiệp, tăng tính cạnh tranh với mức thuế ở các nước phát triển khác.
Bên
cạnh đó, Trump còn có những kế hoạch đồ sộ nhằm xóa bỏ nhiều quy định
mà doanh nghiệp Mỹ đang phải chật vật đáp ứng. Nỗ lực này có thể làm
tăng tỉ lệ tuyển dụng ở các công ty Mỹ bằng cách giải phóng vốn, nhưng
cũng sẽ tạo điều kiện cho các công ty nước ngoài tuyển dụng nhân lực tại
Mỹ.
"Nếu hạ thấp thuế doanh nghiệp, ta có thể thu hút họ", Ross nói, "Giảm bớt một số thủ tục, quy định cũng sẽ rất có lợi".
theo Trí Thức Trẻ
Thua trận derby TPHCM, HLV Đức Thắng bức xúc với trọng tài
Dân trí Vị HLV trưởng của CLB Sài Gòn FC cho biết người
hâm mộ bóng đá TPHCM chưa được xem trận derby đúng nghĩa ở vòng 3
V-League. Đồng thời, ông Đức Thắng tỏ ý không hài lòng với những tiếng
còi của trọng tài Ngô Duy Lân.
HLV Nguyễn Đức Thắng nói: “Từ lâu, tôi và một số đồng nghiệp
không có thói quen bình luận về trọng tài, bởi vấn đề trọng tài rất
nhiều người nói, nhưng không thay đổi được”.
HLV Nguyễn Đức Thắng (bìa phải)... - ảnh: Trọng Vũ
“Trọng tài cứ sai rồi đổ cho lỗi nhận định. Quả phạt 11m mà chúng tôi
phải chịu, dẫn đến bàn thua duy nhất của chúng tôi, hoặc tình huống
Cruz đệm bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì trợ lý trọng tài
cho rằng đấy là pha bóng việt vị. Những lỗi đấy của trọng tài thì thường
các đội bóng là những người phải gánh” – HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết
thêm.
Trong trận đấu giữa CLB TPHCM và Sài Gòn FC tối 19/1, Sài Gòn FC chịu
1 quả phạt đền ở phút 30 trong một tình huống khá bất ngờ, trọng tài
Ngô Duy Lân cắt còi rồi chỉ tay vào chấm 11m, ở một tình huống va chạm
khá bình thường của cầu thủ 2 đội.
... không hài lòng về trọng tài Ngô Duy Lân (ảnh: Trọng Vũ)
Tiếp đó, ở phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2, lại một pha bóng gây tranh
cãi khác và bất lợi lại rơi vào CLB Sài Gòn FC. Trong pha bóng này, tiền
đạo Cruz của Sài Gòn FC đá bồi vào lưới, nhưng trợ lý trọng tài thứ 2
Nguyễn Lâm Minh Đăng căng cờ báo việt vị, khiến các cầu thủ của HLV
Nguyễn Đức Thắng phản ứng rất mạnh.
Ngoài vấn đề trọng tài, vị HLV của CLB Sài Gòn FC cũng chưa hài lòng
về tính chất của trận derby TPHCM, ông cho biết: “Trận này chưa đúng với
ý nghĩa của một trận derby, khán giả chưa được thấy lối chơi đẹp và
cống hiến mà họ muốn thấy”.
“Quá nhiều tình huống nằm sân câu giờ, quá nhiều tình huống bóng chết
khiến trận cầu bị vỡ vụn, dẫn đến việc không đảm bảo chất lượng chuyên
môn. Tôi mong người hâm mộ sẽ thấy trận derby đúng nghĩa ở lượt về” –
vẫn là lời HLV Nguyễn Đức Thắng.
TTO - Ngoài các loại kiểng quen
thuộc như mai, đào, quất, hàng trăm chủng loại bonsai và cây ăn trái
trồng chậu cũng được các nhà vườn và thương lái đưa về TP.HCM chuẩn bị
bán trong dịp tết.
Dọc bến Bình Đông (Q.8),
không khí kinh doanh hoa kiểng tết đã bắt đầu nhộn nhịp với hàng trăm
gian hàng bày bán các loại hoa kiểng, giống cây ăn trái trồng chậu như
đu đủ trái vàng, khế, mận bonsai...
Trong đó mận bonsai có giá lên tới 10-15 triệu đồng/cây tùy loại.
Ngoài ra, hàng trăm chậu bonsai mini độc lạ như bonsai cây đinh lăng,
mai chiếu thủy... có giá dưới 1 triệu đồng/chậu.
Phần lớn số hoa và cây kiểng này được nhà vườn khu vực miền Tây Nam
bộ và H.Bình Chánh (TP.HCM) đưa về chuẩn bị bán trong dịp tết.
Tại khu vực công viên Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình), dọc quốc lộ 1 (đoạn
qua Q.12), quốc lộ 13, đường Phạm Văn Đồng (Q.Thủ Đức)..., các loại hoa
kiểng từ miền Bắc và miền Trung đưa vào tiêu thụ, không khí mua bán đã
bắt đầu sôi động.
NGUYỄN TRi
Ngắm hình ảnh làng quê ở “phố nhà giàu” tại Sài Gòn
Những hình ảnh đậm chất làng quê Việt Nam như cây cầu khỉ, cánh đồng
lúa, cổng làng, ụ rơm rơi trẻ con hay chơi trò trốn tìm… được dựng lên
tại Hội Hoa xuân Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM.
Hình ảnh làng quê được tái hiện trong Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng
Với chủ đề “Xuân no ấm” Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Đinh Dậu 2017 dựng lên hình ảnh một bức tranh đồng quê sung túc, an lành.
Hội Chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng Tết Đinh Dậu 2017 được chia làm 4 khu
vực, trong đó Đường xuân với hình ảnh cánh én mùa xuân tung bay, ngôi
nhà truyền thống với cây nêu, cờ hoa, câu đối và sản vật đầy ấp sau nhà.
Cũng hướng đến chủ đề Xuân ấm no, khu vực Vườn xuân như một khu vườn
dân dã với những cây trái mộc mạc làng quê như cà, ớt, bầu, bí, mướp,
bưởi, mận, ổi, đu đủ, lựu,… Thấp thoáng sau vườn là những đồng lúa chín
vàng trĩu hạt, vườn cải hoa vàng rực rỡ, những ụ rơm vàng nơi trẻ con
mê mải chơi trốn tìm,… gợi nhớ một miền quê gắn bó trong mỗi tâm hồn
người Việt.
Khu vực bến Xuân, dưới mặt hồ Bán Nguyệt sẽ là cảnh thuyền hoa san
sát, ven hồ có bến thả hoa đăng cầu bình an cho khách tham quan. Khu vực
Góp Xuân ngoài những loại hoa đẹp do các nghệ nhân trên mọi miền đất
nước mang tới dự thi những cây kiểng “độc”, lạ…
Xuân no ấm, thể hiện tâm tư, khát vọng chung của những người con đất
Việt. Sau một năm vất vả, bộn bề lo toan với cuộc sống hầu hết trong
lòng ai cũng chất chứa nỗi niềm được trở về quê nhà, được sum vầy với
gia đình, được thảnh thơi tận hưởng thành quả lao động của mình trong
một năm qua và hơn hết đó chính là khát vọng về một năm mới ngày càng no
ấm, thịnh vượng hơn.
Hội chợ Hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Đinh Dậu 2017 sẽ diễn ra từ ngày
20.1 đến 26.1 (23 đến 29 tháng Chạp Âm lịch), riêng các khu vực Đường
Xuân, Vườn Xuân sẽ phục vụ khách tham quan đến ngày mùng 6 Tết.
Ụ rơm, nơi trẻ ở làng quê thường chơi trò trốn tìm, hình ảnh này gắn với ký ức của rất nhiều người Việt
Con đường trên cánh đồng lúa nặng trĩu của làng quê Việt Nam
Những người nộm “trông lúa” cũng được dựng lên trong khu vực Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng
Thấp thoáng hình ảnh làng quê Việt Nam giữa Sài Gòn hoa lệ
Cây cầu khỉ
Xuân ấm no với hình ảnh hoa cải, cánh đồng lúa, giàn bầu bí… trong chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng
Nồi bánh
tét bên bếp lửa đỏ hồng, mâm ngũ quả, bánh chưng xanh cùng dưa hấu đỏ
những sản vật không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc được
dựng lên trên Đường xuân
Đường xuân rực rỡ sắc hoa
Khu vực bến xuân với thuyền hoa tấp nập
Cổng làng gắn với ký ức của rất nhiều người ở làng quê Việt
Theo Dương Thanh (Dân Việt)
Ngã 6 ở Sài Gòn thông thoáng khi cầu vượt khánh thành
Khi đưa vào khai thác một nhánh cầu vượt ngã 5 Chuồng Chó (ngã 6 Gò Vấp), khu vực này đã trở nên thông thoáng hơn.
Sáng 19/1, một nhánh của cầu vượt bằng thép dạng chữ Y ngã 6 Gò Vấp
(ngã 5 Chuồng Chó) đã được thông xe. Nhánh này theo hướng đường Nguyễn
Oanh - Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp), dài 240 m, rộng 6 m.
Hiện tại, xe cộ từ đường Nguyễn Oanh qua đường Nguyễn Kiệm bắt đầu được
qua nhánh cầu này. Nhờ đó, lưu lượng giao thông ở ngã 6 trở nên thông
thoáng hơn.
Dự án cầu vượt bằng thép được khởi công từ tháng 9/2016 để giảm áp lực
giao thông ở ngã 6 Gò Vấp cũng như cửa ngõ phía Bắc TP HCM.
Toàn bộ công trình được xây dựng bằng kết cấu thép, nhánh cầu chính có 6
trụ. Nhánh cầu được thông xe nhanh hơn gần 2 tháng so với kế hoạch ban
đầu.
Hệ thống đèn led chiếu sáng nhằm tiết kiệm điện cũng như tạo vẻ mỹ quan cho một cây cầu nằm tại vị trí chật hẹp.
Nhánh Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Oanh dài hơn 280 m, rộng 6 m gồm 8 nhịp liên tục đang chờ thi công.
Nhánh này dự kiến khởi công đầu tháng 4, hoàn thành và thông xe ngày
2/9. Khi hoàn thành toàn bộ, cầu vượt sẽ có dạng hình chữ N.
Nhánh đường Nguyễn Oanh - Phạm Ngũ Lão (dài 280 m, rộng 6 m) sẽ thi
công ngay sau khi hoàn thành giải tỏa đường Phạm Ngũ Lão rộng 20 m (kể
cả vỉa hè).
Từ cầu vượt nhìn xuống, khu vực ngã 6 Gò Vấp khá thông thoáng, xe cộ dễ dàng qua lại.
Sau khi thông xe, phía dưới gầm cầu sẽ trồng cây hoa và mở rộng lòng đường ở hai bên hông, các đảo phân làn…
Trưa cùng ngày, công nhân vẫn tiếp tục thi công hệ thống biển báo, phân làn, vạch kẻ đường…
Hình ảnh ùn tắc ở ngã 6 khi mới thi công cầu vượt vào tháng 9/2016.
Công trình này được đầu tư 400 tỷ đồng. Theo tính toán của Sở Giao thông
Vận tải TP HCM, khi cầu vượt được đưa vào sử dụng sẽ giảm kẹt xe đến
80% ở nút giao này.
Cầu chữ N để giải quyết kẹt xe cửa ngõ Tân Sơn Nhất của TP HCM.
Quỳnh Trần
Mỹ Tâm thu âm 'Sầu tím thiệp hồng' cùng chàng trai khiếm thị
15:37 19/01/2017
Nữ ca sĩ vừa đăng tải video song ca nhạc phẩm "Sầu tím thiệp hồng" cùng chàng trai khiếm thị Đức Mạnh.
Đúng như lời đã hứa, Mỹ Tâm vừa đăng tải bản thu âm ca khúc Sầu tím thiệp hồng hát
cùng chàng trai khiếm thị Đức Mạnh lên trang YouTube cá nhân. Sau một
ngày, video nhận hơn 100.000 lượt xem. Đây được coi như món quà đặc biệt
mà giọng ca Hoạ mi tóc nâu dành tặng cho chàng trai khiếm thị
sở hữu giọng hát đẹp mà cô có duyên gặp gỡ tại một sân khấu ven đường
trong đêm Giáng sinh năm ngoái.
Trong đoạn video vừa đăng tải, người hâm mộ còn được nhìn thấy hình
ảnh Mỹ Tâm hết lòng hướng dẫn Đức Mạnh trong lần đầu anh bước vào phòng
thu. Chưa hết, nữ ca sĩ chỉ dạy anh cách nhấn nhá, hát sao cho tình cảm.
Mỹ Tâm bất ngờ đăng tải video thu âm ca khúc Sầu tím thiệp hồng với chàng trai khiếm thị Đức Mạnh. Ảnh: NVCC.
Vào ngày 15/1 vừa qua, trong đêm nhạc giới thiệu DVD live show Ô cửa màu xanh diễn
ra tại Hà Nội, nữ ca sĩ mời Đức Mạnh lên sân khấu để thể hiện màn song
ca từng khiến cư dân mạng cảm động này. Đây cũng là lần đầu Đức Mạnh
được đứng trên sân khấu lớn có đông đảo khán giả thưởng thức.
Mỹ Tâm cho biết nảy ý định tạo cơ hội cho anh đứng trên sân khấu ca
nhạc chuyên nghiệp như ca sĩ thực thụ bởi lẽ cô muốn nhiều người được
thưởng thức giọng hát ngọt ngào, đầy cảm xúc của chàng trai này.
Biết Đức Mạnh thần tượng ca sĩ Phi Nhung và mong muốn được hát cùng,
nữ ca sĩ ngỏ lời: "Nếu chị Nhung có xem được thông tin này hy vọng sẽ
mời Mạnh tham gia một chương trình nào đó". Mỹ Tâm cũng nhắn nhủ khán
giả nếu có nhu cầu hãy gọi điện thoại cho Mạnh để mời anh đi hát.
Nữ ca sĩ Mỹ Tâm dừng lại bên đường để song ca với chàng trai khiếm
thị Đức Mạnh là câu chuyện ấm áp tình thương vào đêm Giáng sinh vừa qua.
Ảnh: NVCC.
Vào đêm Giáng sinh 2016, Mỹ Tâm khiến nhiều người vừa xúc động vừa
ngưỡng mộ khi không ngần ngại dừng xe bên sân khấu "sáng đèn không khán
giả" để song ca cùng chàng trai khiếm thị Đức Mạnh. Sau đó, dù có nhiều
người quan tâm nhưng "họa mi tóc nâu" vẫn từ chối lên tiếng về hành động
của mình.Giọng ca quê Đà Nẵng cũng bày tỏ mong muốn sẽ có một cuộc thi tìm kiếm tài năng đặc biệt dành cho những người khuyết tật.
Trước Tết Đinh Dậu, Mỹ Tâm sẽ có nhiều hoạt động thiện nguyện như
thông lệ hàng năm. Cô sẽ trao quà cho nghệ sĩ già neo đơn, người nghèo ở
Quảng Nam, Đà Nẵng...
Phương Giang
Nhiều rào cản trong đầu tư vào nông nghiệp
Thùy Dung
Thứ Năm, 19/1/2017, 17:29 (GMT+7)
Vẫn còn nhiều rào cản trong nông nghiệp - Ảnh: Thùy Dung
(TBKTSG Online) – Nông nghiệp dù được xem là lợi thế của Việt Nam nhưng
các doanh nghiệp trong ngành dường như vẫn rất khó để có thể sống khỏe.
Một số kết quả điều tra mới đây cho thấy còn rất nhiều rào cản để doanh
nghiệp tham gia và thành công trong lĩnh vực này.
Gần 40% doanh nghiệp thua lỗ hoặc hòa vốn
Theo một cuộc điều tra của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
(VCCI) năm 2015 với tên gọi "Nhận diện doanh nghiệp nông nghiệp qua điều
tra PCI" thực hiện trên 685 doanh nghiệp đã cho thấy, đầu tư vào nông
nghiệp là lĩnh vực cần vốn lớn, rủi ro cao nhưng lợi nhuận lại không
được như kỳ vọng.
Theo đó, có tới 22% số doanh nghiệp trả lời bị thua lỗ, 13% hòa vốn và
4% thua lỗ nặng. Như vậy, có tới gần 40% doanh nghiệp nông nghiệp kinh
doanh thua lỗ và hòa vốn. Chỉ 9% doanh nghiệp có lãi như kỳ vọng; còn
lại hơn 50% lãi rất thấp.
Tại một cuộc thảo gần đây về những rào cản kinh doanh trong nông
nghiệp, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế, VCCI cho hay, đầu tư vào
nông nghiệp thực sự không dễ dàng vì cần nguồn vốn lớn trong khi tỷ suất
lợi nhuận thấp và tương đối rủi ro nên kén nhà đầu tư. Bên cạnh đó, đây
là hình thức đầu tư dài hạn, trong khi doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn
với các khoản vay có thời hạn ngắn, lãi suất biến động.
Cũng theo điều tra trên, 80% doanh nghiệp nông nghiệp cần tới mối quan
hệ để tiếp cận thông tin, cao hơn mức trung bình của cả nước là 75%; và
68% số doanh nghiệp nông nghiệp cho hay họ thường xuyên phải chi trả các
loại phí không chính thức, cao hơn mức trung bình của cả nước, vào
khoảng 65%.
Không những vậy, khả năng hiểu biết về hội nhập của doanh nghiệp nông
nghiệp cũng rất thấp khi có gần 50% nói rằng có nghe qua về Hiệp định
đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhưng không biết sâu; gần 60% không
rõ về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU; hơn 50% không biết nhiều
về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Hải quan….
Theo phân tích của ông Đậu Anh Tuấn tại hội thảo trên, các nước thường
bảo hộ tài sản, quyền hợp đồng một cách toàn vẹn, lâu dài. Các biện pháp
khác như ưu đãi, hỗ trợ, định hướng thị trường chỉ là bước thứ hai sau
khi đã đảm bảo quyền tài sản và quyền hợp đồng. Trong khi đó, thực tiễn ở
Việt Nam cho thấy, quyền tài sản và quyền hợp đồng vẫn chưa được đảm
bảo, trong khi đó lại quá chú trọng vào các biện pháp ưu đãi, hỗ trợ,
định hướng thị trường, thậm chí làm thay thị trường.
Hiện nay, rất nhiều lĩnh vực trong nông nghiệp đang quản lý bằng quy
hoạch, đây là sự can thiệp quá mức của Nhà nước vào thị trường, can
thiệp vào quyền tự do kinh doanh và gây nguy cơ lãng phí, nhũng nhiễu,
tiêu cực, tình trạng “vỡ quy hoạch” diễn ra thường xuyên.
Ngoài ra, hạn điền cũng như quy định về thời hạn sử dụng đất nông
nghiệp cũng làm tăng chi phí sản xuất, khiến chất lượng sản phẩm không
đồng đều, tăng rủi ro cho chủ đầu tư và giảm động lực đầu tư dài hạn
Về hợp đồng nông nghiệp (contract farming), hiện nay chưa có
thể chế pháp lý tốt để bảo vệ quyền hợp đồng của nhà đầu tư và nông dân.
Điều này dẫn tới tình trạng "bẻ kèo" giữa hai bên khi giá nông sản lên
xuống thất thường.
Do đó, ông Tuấn kiến nghị, cần phải bỏ các quy hoạch ngành, sản phẩm và
chỉ giữ lại các quy hoạch liên quan tới hạ tầng do nhà nước đầu tư. Bên
cạnh đó, cần mở rộng và tiến tới xóa bỏ hạn điền, kéo dài thời gian sử
dụng đất nông nghiệp hoặc quy định cụ thể về việc tiếp tục sử dụng đất
sau khi hết thời hạn; hạn chế các trường hợp thu hồi đất nông nghiệp…
68,75% doanh nghiệp khó tiếp cận vốn
Điều tra mới đây của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông
nghiệp, nông thôn (Ipsard) về thương mại hóa giống cây trồng, giống vật
nuôi và máy móc nông nghiệp, cho thấy quy trình sản xuất, kinh doanh
giống cây trồng rất phức tạp và tốn nhiều thời gian.
Theo đó, để một giống cây trồng được cung ứng ra thị trường phải bao
gồm các bước như: nghiên cứu khảo nghiệm diện hẹp tại cơ sở; đăng ký thủ
tục khảo nghiệm, sản xuất thử và xét công nhận chính thức; đăng ký bảo
hộ và đưa vào danh mục giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh tại
Việt Nam. Sau các bước trên, doanh nghiệp có hai lựa chọn là nhượng
quyền sở hữu cho đơn vị khác; hoặc sản xuất giống thương mại để cung ứng
ra thị trường.
Theo Ipsard, quy trình như trên là rất phức tạp, mất từ trên 3 năm đến 5
năm cho cây ngắn ngày và 5-6 năm cho cây dài ngày. Trong khi các nước
trong khu vực chỉ mất lần lượt khoảng 2-3 năm và 3-4 năm.
Bên cạnh đó, việc quy định về diện tích sản xuất thử nghiệm cũng không
hợp lý, gây tốn kém cho doanh nghiệp, chẳng hạn sản xuất thử phải cần từ
10-40 tấn giống ngô lai hoặc 15-60 tấn lúa lai khiến doanh nghiệp phải
gánh khoảng chi phí từ 1-6 tỉ đồng.
Đối với lĩnh vực kinh doanh máy nông nghiệp, hiện nay có rất nhiều hệ
thống văn bản liên quan để khuyến khích phát triển cơ giới hóa trong
nông nghiệp. Song doanh nghiệp lại rất khó tiếp cận được những chính
sách này vì chính sách không cụ thể, các tiêu chuẩn để được hỗ trợ lại
quá cao…
Cũng theo khảo sát thực địa đối với 3 lĩnh vực giống cây trồng, giống
vật nuôi và máy nông nghiệp của Ipsard, những vấn đề khó khăn chính mà
các doanh nghiệp nông nghiệp gặp phải là: đất đai, thuế và phí, vốn, cơ
sở hạ tầng và dịch vụ, tiếp cận thị trường và phân phối hàng hóa, tính
minh bạch của thị trường, đăng ký đơn vị khoa học công nghệ và tiếp cận
chính sách hỗ trợ khoa học công nghệ, và lao động.
Trong đó, vấn đề về vốn gây nhiều vướng mắc nhất, với 68,75% các doanh
nghiệp đánh giá đây là vấn đề khiến họ gặp rất nhiều khó khăn. Tiếp đến
là vấn đề về thuế và phí; cơ sở hạ tầng và dịch vụ, chiếm gần 35%.
“Vấn đề thuế và phí hiện nay cũng khá nhức nhối khi các loại phí
còn cao, hoặc phức tạp. Đơn cử trường hợp một con gà hay quả
trứng phải cõng nhiều loại phí khác nhau từ thuế nhập khẩu thức
ăn, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc thú y, đến thuế VAT và các
loại phí kiểm dịch”, trích báo cáo của Ipsard.
Khởi tố, bắt giam thanh niên đồng tính sát hại thầy giáo
Bị từ chối tình cảm, Đạt tìm đến trường nơi Đ. giảng dạy năn nỉ nhưng
bất thành. Sau đó, Đạt rút dao đâm Đ. tử vong rồi tiếp tục đâm vào người
mình tự sát.
Ngày 18/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang
đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Cao
Tấn Đạt (26 tuổi, trú ấp Nhất, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu
Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.
Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh Thanh Lâm)
Nạn nhân là Lưu Minh Đ. (25 tuổi, giáo viên Trường tiểu học Long
Thạnh 2, ở ấp Long Sơn 1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu
Giang) bị Đạt sát hại với nhiều vết đâm trên người.
Theo điều tra ban đầu, trước đó Đạt quen biết với Đ. và đem lòng yêu
thương. Tuy nhiên, gần đây Đ. nhiều lần đề nghị chấm dứt mối quan hệ
này.
Để cứu vãn, trưa 10/1, Đạt đi xe ôm đến gần trường tiểu học Long
Thạnh 2 nơi Đ. đang dạy mong suy nghĩ lại nhưng bị từ chối. Sau đó, Đạt
ra chợ Cái Tắc mua một cây dao Thái Lan giấu trong áo khoác rồi quay lại
quán cà phê đối diện trường đợi Đ..
Điểm Trường tiểu học Long Thạnh 2 nơi Đ. đứng lớp giảng dạy và bị giết (Ảnh Thanh Lâm)
Đến khoảng 14h30 cùng ngày, khi thấy Đ. từ trong lớp đi ra nhà vệ
sinh phía sau trường thì Đạt liền đi theo và tiếp tục năn nỉ nhưng bị Đ.
khước từ.
Bị từ chối, Đạt liền rút dao tấn công Đ. rồi tự đâm vào người mình tự
tử. Người dân đã phát hiện và đưa cả hai đến bệnh viện cấp cứu nhưng do
vết thương quá nặng nên Đ. đã tử vong, riêng Đạt được cứu sống.
Điều đáng chú ý, trước khi án mạng xảy ra chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ,
Đạt có chia sẻ dòng trạng thái trên Facebook cá nhân với nội dung: "Ta
đi đây, tạm biệt mọi người…".
Cao Tấn Đạt và Lưu Minh Đ. (ảnh che mặt) lúc còn tình cảm
Cụ thể, vào tối 9/1, trước khi Đạt ra tay đâm chết người tình thì Đạt
đăng tải những dòng cảm xúc tuyệt vọng trên trang Facebook cá nhân của
mình: “Anh xin lỗi tất cả, chúng ta chỉ có thể đi đến đây thôi, tạm biệt
tất cả mọi người…”.
Theo đồng nghiệp của Đ., Đ. đang là giáo viên hợp đồng của trường,
chủ nhiệm lớp 3. Còn Đạt là con trai lớn trong gia đình có 3 anh em, cha
mất sớm và có cuộc sống khó khăn.
Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
(ĐSPL)
- Hôm 18/1, Israel đã đưa vào hoạt động hệ thống phòng thủ tên lửa đạn
đạo được nâng cấp. Hệ thống đã được phát triển để có khả năng phá hủy
các tên lửa ở khoảng không gian vũ trụ, ngoài tầng khí quyển Trái Đất.
Điều này khiến người ta liên tưởng đến bộ phim viễn tưởng nổi tiếng “Star Wars”.
Thử
nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Arrow 3 tại khu vực gần thành
phố Ashdod, Israel vào ngày 10/12/2015 - Ảnh: Reuters.
Theo
Bộ Quốc phòng Israel, hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow 3 do hãng chế
tạo hàng không và hàng không vũ trụ của Israel (IAI) phối hợp với hãng
máy bay Boeing của Mỹ nghiên cứu và phát triển. Hệ thống này đã được bàn
giao cho Không quân Israel.
Trong
một tuyên bố mới đây, Bộ Quốc phòng Israel cho biết, cùng với Arrow 2,
hệ thống Arrow 3 sẽ “làm giảm đáng kể khả năng của các tên lửa đạn đạo”
tấn công vào lãnh thổ của nước này. Arrow 2 là hệ thống phòng thủ tên
lửa đạn đạo được Israel đưa vào sử dụng từ năm 2000.
Hệ thống Arrow 2
được thiết kế để đánh chặn các tầm đạn cao và tầm đạn thấp bên trong
tầng khí quyển. Hệ thống Arrow 3 khi được “giao nhiệm vụ” sẽ lập tức bay
vào không trung, vượt qua khí quyển Trái Đất rồi biến thành các “vệ
tinh cảm tử” dò tìm và tấn công mục tiêu.
Việc
thiết kế để hoạt động từ trên cao của hệ thống Arrow 3 là nhằm mục đích
phá hủy một cách an toàn các tên lửa hạt nhân, sinh học và hóa học.
Thời gian gần đây, Israel thường xuyên bày tỏ mối lo ngại về đe dọa
phóng tên lửa đạn đạo của Iran.
Trước đó, Mỹ cũng đã xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trong không gian. Hệ thống này có tên là Aegis.
Arrow
được xem là lá chắn tên lửa tích hợp tầng trên của Israel. Hệ thống này
được xây dựng với khả năng chống lại được sự tấn công của một số lượng
lớn các tên lửa. Ngoài Arrow, Israel còn xây dựng một hệ thống đánh chặn
tên lửa tầng dưới có tên là Iron Dome. Iron Dome đã được sử dụng rộng
rãi, với tỷ lệ đánh chặn thành công rất cao trong một cuộc chiến với đội
quân Hamas tại dải Gaza vào năm 2014.
Israel
cũng đang phát triển một hệ thống phòng thủ khác có khả năng bắn hạ các
tên lửa tầm trung và tầm thấp. Hệ thống này được đặt tên là David's
Sling.
(Theo Reuters)
Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC: "Nếu Omar không được giảm án, chúng tôi sẽ rút khỏi V-League"
Huy Anh (thực hiện) |
8
Trả lời phỏng vấn Thể thao & Văn hóa, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ
tịch Tập đoàn FLC, tỏ ra rất bức xúc và bất bình về án phạt treo giò 8
trận của tiền đạo Omar và khẳng định FLC sẽ chia tay V-League nếu Ban Kỷ
luật không xem xét lại bản án dành cho Omar.
* Thưa ông Trịnh Văn Quyết,
trên cương vị người đứng đầu doanh nghiệp tài trợ chính cho CLB FLC
Thanh Hóa, ông có cảm giác như thế nào về vụ việc Ban Kỷ luật đưa ra án
phạt treo giò 8 trận dành cho tiền đạo Omar?
- Thực sự tôi cảm
thấy rất thất vọng về cách hành xử của Ban Kỷ luật. Tôi hiểu Omar xứng
đáng phải nhận án kỷ luật vì hành vi thiếu kiềm chế của cậu ấy nhưng án
phạt như thế khiến chúng tôi không thể cảm thấy tâm phục khẩu phục. *
Ông có nghĩ rằng quyết định xử phạt của Ban Kỷ luật với Omar làm FLC
không còn duy trì được đam mê và nhiệt huyết với bóng đá Việt Nam?
-
Qua sự việc của Omar, doanh nghiệp đầu tư vào bóng đá như chúng tôi
chẳng còn bao nhiêu niềm tin vào bóng đá Việt Nam cũng như vào sự công
bằng của cuộc chơi.
Mùa giải 2017 vừa mới bắt đầu, FLC Thanh Hóa
đang dẫn đầu bảng xếp hạng với phong độ rất thuyết phục mà người ta lại
ban hành án treo giò tới 8 trận trên tổng số 13 trận của lượt đi cho
tiền đạo chủ lực của chúng tôi thì khác nào họ muốn triệt đi khao khát
vô địch của CLB FLC Thanh Hóa. * Được biết CLB FLC Thanh Hóa chắc chắn sẽ tiến hành kháng án, nhưng nếu Ban Kỷ luật không giảm án cho Omar thì ông nghĩ sao?
- Tôi khẳng định nếu bản án kỷ luật của Omar không được xem xét lại một cách nghiêm túc thì FLC sẽ rút khỏi V-League.
Khi
quyết định đầu tư vào bóng đá, chúng tôi mong muốn có môi trường cạnh
tranh sòng phẳng, tạo ra sân chơi tốt cho bóng đá Việt Nam, nuôi dưỡng
những nhân tố tốt để cống hiến cho đội tuyển quốc gia, nhưng nếu nhận
thấy tiêu chí công bằng của cuộc chơi không được bảo đảm, tôi nghĩ không
nên tiếp tục. * Nhưng FLC đã đầu tư rất nhiều cho CLB FLC
Thanh Hóa, hẳn là sẽ không thể nói một câu rút là rút, nhất là khi quyết
định này còn liên quan tới cuộc sống của rất nhiều con người?
-
Tôi biết rõ chuyện này hơn bất cứ ai khác, bởi một khi FLC đã quyết
định đầu tư vào đội bóng thì chúng tôi thực hiện rất tâm huyết, các bạn
có thể nhìn thấy điều này thông qua những biến chuyển tích cực của CLB
trong 2 mùa bóng gần đây.
Không chỉ đầu tư cho đội 1 FLC Thanh
Hóa, thay đổi đời sống cầu thủ, sửa chữa, nâng cấp toàn bộ cơ sở hạ
tầng, chúng tôi còn chăm lo phát triển bóng đá trẻ một cách căn cơ, bài
bản.
Nói chung FLC đã bỏ rất nhiều công sức cho CLB FLC Thanh Hóa
và thực lòng nếu phải dẫn tới cuộc chia tay với V-League, với CLB Thanh
Hóa là điều mà trong thâm tâm tôi không hề mong muốn.
Tuy nhiên,
nếu Ban Kỷ luật vẫn giữ nguyên cách xử lý như vậy với Omar thì tôi cảm
thấy không thể còn duy trì được niềm tin để tiếp tục đồng hành với bóng
đá Việt Nam. * Ông có thử đặt mình vào vị trí của BTC, Ban Kỷ
luật để suy nghĩ xem vì sao họ lại đưa ra mức án như thế cho Omar hay
không, và giả sử đội bóng nào có cầu thủ bị kỷ luật cũng yêu cầu giảm án
nếu không sẽ bỏ giải thì V-League sẽ biến thành hình dạng như thế nào?
-
Tôi hiểu cái khó của BTC, Ban Kỷ luật bởi họ đang phải chịu sức ép rất
lớn từ phía dư luận sau hàng loạt vấn đề ở mùa bóng 2017. Tuy nhiên,
hiểu là một chuyện, còn sử dụng cầu thủ của FLC Thanh Hóa xử án điểm
nhằm phân tán sự chú ý của dư luận lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
Những
ai theo dõi bóng đá Việt Nam thường xuyên đều biết Omar là cầu thủ rất
điềm đạm, vì thế chúng tôi mới chỉ định cậu ấy làm thủ lĩnh dẫn dắt lối
chơi và tinh thần cả đội.
Vì thế, hành vi bột phát của Omar trên
sân Nha Trang tuy không đúng nhưng phải nhìn nhận từ nhiều phía là trước
đó Omar đã bị ức chế tâm lý vì bị cầu thủ S.Khánh Hòa phạm lỗi và chơi
xấu mà trọng tài không ngăn chặn, răn đe triệt để.
Bản thân các
chuyên gia nhiều năm theo dõi bóng đá Việt Nam như HLV Lê Thụy Hải, HLV
Triệu Quang Hà hay chuyên gia Trịnh Minh Huế khi phát biểu trên báo Thể
thao & Văn hóa đều nói rằng Omar có lỗi, nhưng để xảy ra chuyện như
thế không thể chỉ có trách nhiệm của riêng một mình Omar, mà cầu thủ
S.Khánh Hòa cũng như trọng tài đều có vai trò liên đới.
Vì thế,
việc Ban Kỷ luật chỉ xử lý một mình Omar là rất không công bằng, chưa kể
án phạt dành cho Omar lại vượt quá khung hình phạt của Ban Kỷ luật,
chẳng theo một quy định nào.
Với chừng ấy lý do, tôi nghĩ là đã
đến lúc FLC cần nhìn nhận lại việc tham dự V-League của mình, khi quyết
tâm, nhiệt huyết và cả tiền bạc của chúng tôi chỉ đổi lấy sự thất vọng
và bất bình. * Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
theo TTVH
Công Vinh mang Tết đến các bậc tiền bối có hoàn cảnh khó khăn của bóng đá TP.HCM
Tuấn Thành
18:51 ngày 19-01-2017
Chiều
nay 19/1, cựu tuyển thủ Lê Công Vinh đã đại diện CLB TP.HCM, cùng các
thành viên của Chi hội cựu cầu thủ bóng đá TP.HCM tổ chức buổi gặp gỡ
tặng quà cho 42 cựu danh thủ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật… ngay tại
sân Thống Nhất.
Theo
truyền thống cứu mỗi dịp xuân về, Chi hội cựu cầu thủ bóng đá TP.HCM
đều tổ chức gặp gỡ và có những phần quà gửi đến các cựu danh thủ bóng đá
có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật… nhằm giúp những bậc tiền bối của làng
bóng đá Việt Nam có một cái tết ấm cúng. Chiều qua (19/1) trên sân
Thống Nhất, Chi hội cựu cầu thủ bóng đá TP.HCM đã tổ chức giải bóng đá
từ thiện và quyên góp được 110 triệu đồng để tặng 42 cựu tuyển thủ lão
làng với những phong bao lì xì tiền mặt từ 2 đến 3 triệu đồng.
Nhân
dịp này, CLB TP.HCM đứng đầu là quyền chủ tịch Lê Công Vinh đã góp tay
cùng chi hội với 42 phần quà, mỗi phần trị giá 2 triệu đồng, để các chú
bác có cái tết đầm ấm hơn. Đích thân Công Vinh trao tặng tay những món
quà như một lời tri ân đến những thế hệ cha chú đi trước khiến mọi người
rất cảm động.
Cựu
danh thủ Võ Thành Sơn, trung phong lừng lẫy một thời của bóng đá Sài
Gòn đang sinh sống ở Mỹ, hàng năm đều quay về Việt Nam để góp tay cũng
mọi người tổ chức những buổi gặp mặt, tặng quà cho những đồng đội một
thời của mình đã chia sẻ: “Tôi thấy Công Vinh là một gương mặt trẻ,
nhưng đang làm rất nhiều việc giúp bóng đá TP.HCM nói riêng và Việt Nam
nói chung phát triển. Điều này khiến những người ở thế hệ chúng tôi rất
trân quí. Bóng đá của chúng ta đang rất cần những người trẻ như thế để
có thể phát triển xa hơn”.
Sau đây là những hình ảnh do CTV Lê Thương ghi nhận:
Công Vinh kiểm tra những phần quà dành trao tặng các cựu danh thủ lão làng
Quyền chủ tịch CLB TP.HCM đến chào hỏi các trưởng bối một thời của bóng đá Việt Nam và Sài Gòn
Trò chuyện và nghe những lời chỉ bảo của danh thủ Lê Văn Tư (Tư Lê)
Mang quà trao tận tay các chú bác như một lời tri ân
và chúc các bậc tiền bối có một cái Tết nhiều sức khoẻ
Công
Vinh thăm hỏi cựu danh thủ Trần Văn Nhung (sinh năm 1933), một trong
những gương mặt hiếm hoi còn sót lại của ĐT Việt Nam đoạt HCV SEA Games
đầu tiên 1959
Do sức khoẻ nên danh thủ Trần Văn Nhung phải về sớm và Vinh dìu đỡ bậc tiền bối ra về
Cựu trung phong vang bóng một thời Võ Thành Sơn trò chuyện cùng Công Vinh
Lần đầu xuất hiện ở vị trí Ngọc Hoàng đầy quyền năng, “chàng hề xứ
Quảng” hứa hẹn mang đến khán giả truyền hình những phút giây thư giãn
cùng gia đình qua loạt tình huống vui nhộn, ý nghĩa trong chương trình
Gala Hài 2017 được phát sóng trong đêm giao thừa Tết Đinh Dậu.
Được xem là “món quà tinh thần” không thể thiếu trong thời khắc
thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, không chỉ góp thêm niềm
vui bằng những tình huống hài hước, chương trình Gala Hài 2017 còn
khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bởi sự xuất hiện của
vị “chủ xị” Trường Giang ở vị trí Ngọc Hoàng.
Trong buổi “Year end party” của Thiên Đình năm nay, chư vị thần tiên
đều náo nức tụ hội để báo cáo thành quả với Ngọc Hoàng. Đến phần chuẩn
bị “kể công” của “Táo ông” Thiên Vương MTV thì bỗng đâu đùng đùng xuất
hiện “Táo ông” Ngô Kiến Huy với lời khẳng định: mình chính là táo thật
đã bị kẻ xấu giả dạng cướp cá chép. “Táo bà” Diệu Nhi được “triệu hồi”
vào cuộc để làm sáng tỏ, nhưng vì “mê trai” nên không thể phân biệt được
ai mới là ông chồng thật của mình. Trước tình thế này, “Ngọc Hoàng”
Trường Giang quyết định sẽ tìm kẻ mạo danh bằng cách để 2 ông Táo tham
gia một loạt thử thách.
Vậy là 2 ông Táo cùng bước vào màn thi tài đầy đặc biệt, với những
thử thách đậm không khí Tết nhưng cũng cực “khó nhằn” như đọc sớ, cắt
bánh tét, bày mâm ngũ quả, vẽ tranh thủy mặc hay mặc y phục mới… Vời tài
tinh ranh của mình, “Táo” Ngô Kiến Huy đã có nhiều cơ hội làm khó “Táo”
Thiên Vương MTV, thậm chí còn bắt đối thủ ăn cả bánh tét nhân ớt…
Chỉ đến khi đối diện với thử thách cùng chiếc búa đặc biệt của “Thiên
Lôi” Anh Đức, “Táo” Thiên Vương MTV mới có cơ hội lật ngược thế cờ,
khiến “Táo” Ngô Kiến Huy được phen “thở không ra hơi”. Trong khi đó,
“lần đầu lên ngôi”, Trường Giang không chỉ cho khán giả thấy một hình
ảnh Ngọc Hoàng cực kỳ thông minh, lém lỉnh mà còn rất “lầy lội”, tích
cực “troll” tới bến, khiến cả hai chàng Táo phải “hụt hơi” đối phó.
Bên cạnh bản lĩnh của Ngọc Hoàng, khán giả sẽ còn được gặp gỡ những
chư thần đầy đặc biệt như chàng “Thiên Lôi” Anh Đức trong bộ đồ thấn sấm
Thor cực oách, “Táo Bà” Diệu Nhi luôn tranh thủ quảng cáo lạp xưởng,
“Thần Tài” Vinh Râu không chịu nói để… giấu kiến thức hay “Hằng Nga” Nam
Thư khoái kinh doanh đa cấp… Ngoài ra, Gala Hài 2017 còn chứng kiến màn
“song kiếm hợp bích” của “Ngọc Hoàng” Trường Giang và người đẹp Phương
Trinh Jolie trong vai Thiên Hậu.
Đặc biệt, buổi chầu của thiên đình năm nay còn thêm phần đặc biệt khi
“Thần Cupid” Dương Lâm bỗng dưng xách vali hồng từ đâu xuất hiện. Trong
lúc tất cả còn đang ngơ ngác chưa biết vị khách lạ kỳ này đến từ đâu,
thì Ngọc Hoàng và Thiên Hậu đã nhanh chóng nhận ra “người quen cũ”. Vậy
là từ đây, không chỉ được biết mối thâm tình ngàn năm của “bộ ba quyền
lực” này, các chư thần còn phát hiện ra một tiền kiếp đầy thú vị của
Ngọc Hoàng và Thiên Hậu.
Sau tất cả, “tiết mục” được các chư thần mong chờ nhất hẳn chính là
màn nhận lì xì từ tay Ngọc Hoàng và Thiên Hậu. Tuy nhiên, muốn lấy cái
gì từ tay Ngọc Hoàng quả là điều không dễ? Để được lì xì, các chư thần
phải tháo bỏ áo mũ, cùng tham gia vào trò chơi “tam sao thất bản”. 7 vị
thần lần lượt xếp thành một hàng dài vừa đeo tai nghe tận hưởng nhạc
sàn, vừa nhận nhiệm vụ truyền thông điệp do Thiên Hậu đưa ra chỉ bằng
khẩu hình miệng.
Qủa đúng với tên gọi “tam sao thất bản”, khán giả sẽ được dịp “cười
chảy nước mắt” khi chứng kiến những câu chúc Tết vô cùng ý nghĩa nhưng
“qua miệng các vị thần” bỗng chốc trở thành những câu nói “hài đến lạ
kỳ”, thậm chí còn đi quá xa so với nguyên tác, khiến ngay cả Ngọc Hoàng
lẫn Thiên Hậu cũng phải “bó tay”.
Bên cạnh nội dung hài hước, Gala Hài 2017 còn lồng ghép những tiết
mục ca múa nhạc rộn rã sắc xuân qua phần thể hiện sinh động của ca sĩ
Bảo Anh, Ngô Kiến Huy, nhóm MTV, vũ công Quang Đăng…
Gala Hài 2017 chính là món quà cuối năm dành tặng tất cả khán giả
truyền hình để cùng chào đón một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc.
Chương trình sẽ đến với khán giả lúc 21h đêm giao thừa (27/01/2017)
trên 3 kênh: HTV2, Giải Trí TV và DDramas.
Theo Mỹ An (Dân Việt)
Cháy ở Tehran: Nhiều người chết vì nhà cao tầng sập
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét