Nga gia hạn tị nạn cho "người thổi còi" Snowden
18/01/2017 11:38
(NLĐO) – Bà Maria Zakharova, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, tiết lộ
Nga sẽ gia hạn tị nạn cho cựu nhân viên Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ
(NSA) Edward Snowden.
Thời hạn tị nạn của Snowden sẽ kết thúc trong năm 2017 nhưng bà
Zakharova khẳng định "người thổi còi" này sẽ được gia hạn tị nạn thêm 2
năm.
Cựu nhân viên Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden. Ảnh: AP
Thông tin trên được đưa ra sau phát biểu của cựu phó giám đốc Cơ quan
Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Michael Morell đăng trên trang tình báo và
an ninh Cipher Brief cho rằng việc dẫn độ Snowden về Mỹ là “món quà
nhậm chức hoàn hảo” của Nga dành cho Tổng thống đắc cử Donald Trump.
Ông Morell nhấn mạnh những thông tin mật mà người thổi còi này tiết
lộ (Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được hưởng lợi) gây thiệt hại
nghiêm trọng. Ông Morell tin rằng sẽ là hành động khôn khéo nếu Tổng
thống Nga Vladimir Putin cho dẫn độ Snowden sang Mỹ bởi điều này có thể
khiến ông Trump bỏ qua các hoạt động phản dân chủ của Moscow trong nước
và gây mất ổn định ở nước ngoài.
“Tôi biết Nga không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ nhưng tôi tự tin rằng
Tổng thống Putin có óc sáng tạo đủ để tìm ra cách trong hệ thống pháp
luật của Moscow nhằm trục xuất Snowden” – ông Morell nhấn mạnh.
Ông Morell, cựu phó giám đốc CIA giai đoạn từ năm 2010-2013, cũng
từng hai lần nắm quyền giám đốc CIA trong 3 tháng vào năm 2011 và 4
tháng trong giai đoạn từ năm 2012-2013. Ông nghỉ hưu vào năm 2013 và lên
tiếng chống ông Trump, Tổng thống Putin và phản đối Snowden tị nạn ở
Nga trong những năm gần đây.
Trong khi đó, không ít rắc rối xảy ra trước ngày ông Trump nhậm chức
khi mới đây nhóm tin tặc Anonymous đe dọa tổng thống đắc cử trên mạng xã
hội Twitter. Nhóm này cáo buộc ông Trump có liên hệ với tội phạm có tổ
chức và cảnh báo ông sẽ phải hối tiếc trong 4 năm tới.
Tài khoản Twitter @YourAnonCentral có liên hệ với nhóm tin tặc nói
trên gửi thông điệp đến ông Trump: “Đây không còn là những năm 80, thông
tin không biến mất, tất cả chúng ở ngoài kia. Ông Trump sẽ hối hận
trong 4 năm tới”.
Nhóm này cũng tuyên bố tổng thống đắc cử có “quan hệ tài chính và cá
nhân với những tên cướp Nga, những kẻ buôn trẻ em và rửa tiền”. Những
lời cảnh báo trên được Anonymous đưa ra sau khi ông Trump công kích giám
đốc CIA John Brennan trên Twitter khi cho rằng ông này là người rò rỉ
tin giả.
Nhóm này từng tấn công ông Trump từ trước khi ông trở thành ứng viên
tổng thống của đảng Cộng hòa bằng cách rò rỉ thông tin từ điện thoại,
bao gồm cả thư thoại và số điện thoại của ông trong hoạt động
#OpWhiteRose.
Xuân Mai (Theo Sputnik, RT)
Chiến dịch tìm kiếm MH370 có thể tiếp tục trong tương lai
Australia
thông báo có thể triển khai thêm một đợt tìm kiếm MH370 dưới nước nhưng
hiện chưa có bằng chứng mới đáng tin để quyết định việc này.
"Tôi không loại trừ một cuộc tìm kiếm dưới biển tại bất cứ khu vực
nào", Bộ trưởng Giao thông Australia Darren Chester trả lời báo giới
ngày 18/1 tại thành phố Melbourne, Reuters đưa tin.
Australia, Malaysia và Trung Quốc hôm qua thông báo kết thúc chiến dịch
tìm kiếm MH370 ở nam Ấn Độ Dương. Thân nhân những người có mặt trên
chiếc Boeing 777 mất tích từ năm 2014 này chỉ trích quyết định dừng tìm
kiếm.
Bộ trưởng Chester nói đợt tìm kiếm mới đòi hỏi có "thông tin đáng tin
cậy giúp tìm ra một vị trí cụ thể" và theo ý của chính phủ Malaysia.
Theo ông, đề nghị từ các nhà điều tra hồi tháng 12 rằng cần dịch lên
phía bắc khu vực tìm kiếm chính, rộng 120.000 km2, là chưa đủ cụ thể.
Cục An toàn Giao thông Australia (ATSB) thông báo nhà chức trách tin
MH370 không nằm trong khu vực họ tìm kiếm. Ủy viên trưởng ATSB Greg Hood
nói "hoạt động tìm kiếm còn lại", bao gồm phân tích vệ tinh và sự trôi
dạt, sẽ tiếp tục cho đến cuối tháng 2.
MH370 mất tích ngày 8/3/2014 khi trên đường bay từ Kuala Lumpur,
Malaysia, đến Bắc Kinh, Trung Quốc. Phi cơ chở 239 người. Voice370, nhóm
ủng hộ thân nhân của những người đi trên chuyến bay, thất vọng trước
quyết định dừng tìm kiếm. Nhóm gọi quyết định này là "vô trách nhiệm",
"hé lộ sự thiếu lòng tin đến không ngờ đối với các dữ liệu, công cụ và
khuyến nghị của nhiều chuyên gia".
Như Tâm
Lửa cháy rực trời ngay giữa lòng TP Nha Trang,
thế nhưng một hàng dài xe chữa cháy chuyên dụng chỉ biết “đứng
nhìn”, mọi công tác cứu hộ dường như chỉ dùng sức người...
Dập lửa bằng sức người
22h24
đêm 17/1, lửa cháy rực trời, màu đỏ của lửa nhuốm nguyên cả
một góc trời Nha Trang. Hơn 400 con người nháo nhào tháo chạy
khỏi những căn nhà đang chuẩn bị đổ sập. Đàn ông, đàn bà,
người lớn, trẻ nhỏ, ai nấy hốt hoảng, cố gắng vơ lấy bất cứ
thứ gì gọn nhẹ nhất trước khi căn nhà chìm trong biển lửa.
Tiếng
hô hoán “chạy thôi, lửa sắp cháy đến nơi rồi…”, “chạy mau đi,
không chạy là chết đó” vang vọng khắp các con hẻm nhỏ dẫn vào
khu nhà ở tổ 6 Hà Ra (phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang). Xe đạp,
xe máy, người nối tiếp người, đồ nối tiếp đồ nêm chặt mọi
ngã đường dẫn ra quốc lộ 1C.
|
Xe cứu hỏa chuyên dụng chỉ biết "đứng nhìn" ngọn lửa nhấn chìm khu nhà chồ
|
Xe
cứu hỏa hú còi, inh ỏi cố gắng tách khỏi dòng người “chạy
lửa” để tiếp cận hiện trường nhưng bất lực. Từng hàng dài xe
chuyên dụng của cảnh sát PCCC Khánh Hòa nằm “bất động” tại
phía Nam bờ kè Ha Ra. Hướng tiếp cận duy nhất là từ mặt sông
Cái, phía bắc cầu Trần Phú nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn chẳng
thấy bóng dáng tàu cứu hộ đến. Hy vọng gần như duy nhất để
dập tắt đám cháy nhanh nhất là chiếc tàu cứu hộ của lực
lượng bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, loay hoay ở
hướng cửa biển hơn 30 phút, con tàu này vẫn không thể vào được
khu vực hỏa hoạn.
Không còn cách
nào khác, lực lượng cứu hộ buộc phải chia làm nhiều hướng.
Phương án chạy bộ, xuyên qua các con hẻm chằng chịt để tiếp
cận hiện trường vụ cháy được ưu tiên. Hàng chục người chạy
hồng hộc, người bồng trẻ nhỏ, kẻ khuân đồ đạc giúp dân sơ tán
khỏi đám cháy. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, công an, dân quân
và người dân trân mình giữa biển lửa, hứng trọn khói bụi để
dập lửa…
Đến 1h sáng 18/1, ngọn
lửa vẫn tiếp tục bốc cao, lan ra khác căn nhà khác. Ban chỉ đạo
cứu hộ quyết định trưng dụng các ghe, thuyền neo đậu trên cửa biển
để đưa các chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Đồng thời vận chuyển hai máy
bơm ra hiện trường để hút nước từ biển chữa cháy.
Khoảng
gần 2h sáng, lực lượng chức năng bắt đầu dùng ca nô, xuồng máy chở
hơn 100 bình chữa cháy, bình dưỡng khí... tiếp cận hiện trường hỗ trợ
cho lực lượng chữa cháy. Số lượng bình chữa cháy này được trưng
dụng từ nhiều khách sạn, nhà nghỉ, quán xá gần khu vực xảy
ra cháy. Nhờ nguồn “tiếp viện” kịp thời này cùng với sự nổ
lực bằng 200% sức lực của cán bộ, chiến sĩ, đến 2h30 cùng
ngày, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Lúc này, gần như toàn
bộ xóm nhà chồ ở cồn Nhất Trí đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
Theo
ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, vào lúc 7h30 sáng 18/1, ngọn
lửa cơ bản đã được khống chế nhưng khói vẫn bốc lên nghi
ngút, một số đám tro vẫn cháy âm ỉ. Lúc này, tại hiện trường
chỉ có duy nhất một máy bơm, một vòi phun hoạt động. Khoảng
30 phút sau, một đường ống khác được các chiến sĩ thuộc tỉnh
đội Khánh Hòa đưa vào hiện trường hỗ trợ cảnh sát PCCC. Tuy
nhiên, đến tầm 8h30, cả hai ống đường ống này chính thức ngừng
hoạt động do máy bơm bị… cháy.
|
Hàng loạt máy bơm của lực lượng cứu hộ bị cháy do bùn, cát và rác
|
“Từ
đêm 17/1, máy bơm của lực lượng PCCC tỉnh Khánh Hòa đã bị
cháy mất mấy cái do hút phải rác, bùn vào bên trong máy. Đến
sáng nay, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa tăng cường thêm 2
máy bơm công suất lớn nữa. Đây đều là máy mới, anh em cũng
tính đến tình huống mà cảnh sát PCCC Khánh Hòa gặp phải nên
cố gắng đưa máy bơm đến vùng nước trong, kê cao máy bơm… Tuy
nhiên, lượng cát, bùn, rác ở khu vực cồn Nhất Trí quá dày nên
chỉ hoạt động được một lúc, máy bơm đã gặp sự cố, không
hoạt động được”, một cán bộ thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
Khánh Hòa cho biết.
|
Bình ga nguyên vẹn được người dân lấy ra từ đống đỗ nát, xung quanh lửa vẫn đang cháy âm ỉ
|
Khoảng
9h sáng 18/1, một đám cháy vẫn đang bốc lên tại khu vực rìa
phía nam cồn Nhất Trí, lực lượng cứu hộ không còn cách nào
khác đành dùng cách chữa cháy “thô sơ” nhất là múc từng xô
nước từ dưới sông lên để dập lửa. Điều đáng nói là lửa vẫn
tiếp tục cháy âm ỉ trong khi rất đông người dân đang có mặt tại
hiện trường để thu dọn đồ đạc. Một số bình ga còn nguyên vẹn
vẫn nằm lẫn khuất trong đống tro tàn…
Thụ động, thiếu chuyên nghiệp
Chiều
18/1, ông Lê Đức Vinh (Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) đã chủ
trì cuộc họp giữa các cơ quan ban ngành của tỉnh về vụ cháy kinh
hoàng ở Cồn Nhất Trí (phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) đêm 17, rạng
sáng 18/1.
Giải trình trước cuộc
họp, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa
cho biết: “Đặc điểm của những khu nhà chồ là nằm trên địa hình một mặt
là sông, phía đất liền dân cư chen chúc nên khó tiếp cận. Vì vậy, chỉ có
những tàu cứu hỏa tiếp cận từ phía sông mới có thể dập lửa kịp thời”.
Theo
Đại tá Dũng, do thiếu phương tiện chữa cháy trên biển, trên sông nên
vụ cháy ở Cồn Nhất Trí trở nên nghiêm trọng. Nếu có tàu chữa cháy thì
cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã dập tắt được lửa, hậu quả sẽ không nặng
nề như vậy. Trong tình cảnh vụ cháy hôm qua, lực lượng PCCC buộc phải
huy động tất cả phương tiện, kể cả ca nô, thuyền của dân và bình chữa
cháy ở chợ Đầm.
“Nhiều khu vực ở TP Nha
Trang có địa hình ở ven sông, ven vịnh tương tự như khu nhà chồ ở Cồn
Nhất Trí, nên điều kiện tiếp cận chữa cháy rất khó khăn. Sau vụ này,
chúng tôi đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa trang bị các phương tiện như tàu
chữa cháy để kịp thời dập tắt các đám cháy tương tự", Đại tá Dũng kiến
nghị.
Còn theo đại diện Bộ đội
Biên phòng tỉnh Khánh Hòa thì nguyên nhân tàu cứu hộ chuyên
dụng của đơn vị không thể tiếp cận được hiện trường vụ cháy
là do tàu quá lớn trong khi đó thành cầu Trần Phú lại quá
thấp và hẹp, tàu không thể… chui lọt.
Tại
cuộc họp, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh:
“Chúng ta phải nghiêm túc kiểm điểm sau sự cố cháy lớn tối hôm qua. Tôi
cho rằng các cơ quan cứu hộ, nhất là công tác phòng cháy chữa cháy còn
quá bị động. Khi xảy ra cháy, xe chuyên dụng không vào hiện trường được,
đơn vị chữa cháy bị động, không có phương án cụ thể để tiếp cận hiện
trường. Sau một hồi mới cho lực lượng sang chợ Đầm huy động bình chữa
cháy để dập lửa là chưa chuyên nghiệp. Tôi yêu cầu các cơ quan cứu hộ
của tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm sau vụ này”.
|
Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh yêu cầu các cơ quan
cứu hộ nghiêm túc rút kinh nghiệm trong vụ cháy tại cồn Nhất
Trí
|
Cũng
theo ông Vinh, trước đây Khánh Hòa cũng đã có chủ trương trang
bị tàu cứu hỏa chuyên dụng tương tự loại tàu mà lực lượng
cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đang sử dụng. Tuy nhiên, do thực tế
các tòa nhà cao tầng “mọc” lên nhanh chóng nên tỉnh đã ưu tiên
trang bị xe cứu hộ trước. Nay sự vụ này là một bài học kinh
nghiệm xương máu, đề nghị Cảnh sát PCCC và các ban, ngành liên
quan khẩn trương nghiên cứu, lập kế hoạch đề xuất trang bị loại
tàu cứu hỏa chuyên dụng trên sông, biển…
Chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy
Đại
tá Nguyễn Khắc Cường, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Sau
khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm
hiện trường. Cơ quan điều tra đã phát hiện một thùng phuy đang nấu
cám, sụp trôi xuống sông. Chiều nay công an sẽ tiếp tục giám định nguồn
điện ở hộ gia đình ông Phan Văn Đấu (nơi được cho là xuất phát điểm của
vụ cháy). Tuy nhiên, việc giám định phải tiến hành toàn diện và có thể
mở rộng ra nhiều hộ dân khác mới có thể thông tin cụ thể nguyên nhân vụ
cháy".
| |
| |
Một số hình ảnh về những người lính cứu hỏa PV báo Người Đưa Tin ghi tại hiện trường:
Bạch Hưng
Xe khách “làm xiếc”, tai nạn rình rập
18/01/2017 23:09
Càng gần đến Tết, xe khách càng cố phóng nhanh, vượt ẩu để kịp quay đầu
chạy chuyến tiếp theo, tai nạn giao thông luôn chực chờ trên mọi ngả
đường
Những ngày cận Tết, hành khách trên các chuyến xe chạy tuyến Đà Lạt -
TP HCM và ngược lại không khỏi khiếp hãi vì cảnh nhồi nhét, lạng lách,
đánh võng, tranh giành khách của các phương tiện.
“Đường vắng, không sao đâu!”
Cách đây 2 ngày, có việc đi gấp xuống TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng,
chúng tôi đón chiếc xe của hãng M.H, chạy tuyến Đà Lạt - TP HCM, tại cây
xăng Kim Cúc (TP Đà Lạt).
Xe M.H chạy tuyến Đà Lạt - TP HCM nhồi nhét gần 50 người thường xuyên phóng nhanh, lạng lách trên đường Ảnh: Đình Thi
Vừa qua đèo Prenn, tài xế tên M. bắt đầu cho xe phóng bạt mạng. Hành
khách lo lắng, có người la lên, bảo tài xế chạy chậm lại. “Buổi sáng
đường vắng, không sao đâu!” - tài xế M. trấn an rồi tiếp tục nhấn ga cho
xe lao tới. Một hành khách ngồi hàng ghế giữa xe không chịu được sốc đã
nôn thốc nôn tháo. Liền sau đó, một em bé khóc thét vì sợ hãi. “Chạy ẩu
vừa thôi, không thấy có trẻ con hả?” - mẹ cháu bé bất bình.
Mặc cho hành khách phản ứng, tài xế M. vẫn cho xe chạy như điên.
Không những thế, xe liên tục tấp vào lề để đón khách. Chỉ non 1 giờ,
chiếc xe 29 chỗ rước gần 50 khách.
Hành trình xuống Bảo Lộc còn là một cuộc đua tốc độ để giành giật
khách giữa xe M.H và xe các hãng khác. Có lúc tài xế M. cố cho xe vượt
qua một ô tô khách khác khiến người chạy xe máy phải dạt vào lề. Một phụ
nữ chở rau đi bán vì sợ xe khách tông đã lao thẳng xuống đám ruộng bên
đường. Trên tuyến đường từ TP Đà Lạt đến TP Bảo Lộc dài hơn 100 km, bình
thường xe chạy hơn 2 giờ mới tới nơi nhưng tài xế M. phóng chỉ trong 1
giờ 5 phút!
Trục đường thuộc Quốc lộ (QL) 20 từ TP Đà Lạt đi TP HCM phải qua 2
cung đèo Prenn (TP Đà Lạt) và Bảo Lộc (TP Bảo Lộc). Trong đó, đèo Bảo
Lộc thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn thảm khốc. Mới đây nhất, đêm
17-1, tại đèo này xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên hoàn giữa 4
xe tải, trong đó 1 xe rơi xuống vực.
Chúng tôi thắc mắc vì sao dịp Tết, phương tiện đông đúc, đường đèo
nguy hiểm nhưng vẫn cho xe chạy nhanh, tài xế M. đáp gọn lỏn: “Chạy riết
thành quen”. Theo M., để được trả tiền công 500.000 đồng/ngày, tài xế
phải chạy 2 “cuốc”. “Để kịp quay đầu xe, không còn cách nào khác là phải
đua” - anh ta giải thích.
Vô tư phóng nhanh, vượt ẩu
Khoảng 11 giờ ngày 18-1, chúng tôi có mặt tại QL1, đoạn qua xã Phước
Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định để ghi nhận về tình hình trật tự an
toàn giao thông (ATGT) trong những ngày cận Tết.
Sau các đợt lũ liên tiếp xảy ra vào cuối năm 2016, đoạn đường này chi
chít ổ gà nhưng xe khách 16 chỗ BKS 81B-010... chạy về hướng Nam vẫn
phóng nhanh với tốc độ chóng mặt. Do chạy nhanh, vấp ổ gà nên chiếc xe
nhảy chồm chồm.
Ở hướng ngược lại, một xe khách 45 chỗ chạy tuyến TP HCM - Nam Định
cũng phóng ào ào, bất chấp dòng người qua lại đông đúc. Phía sau, đoàn
xe tải, xe khách nối đuôi nhau lưu thông tốc độ cao. “Gần đây có chốt
CSGT nhưng không hiểu sao chẳng mấy xe chạy ẩu bị chặn lại xử lý” - anh
Nguyễn Văn Hùng (ngụ thôn Đại Tín, xã Phước Lộc) băn khoăn.
Trên tuyến QL1 qua tỉnh Quảng Nam, xe khách, xe tải cũng vô tư phóng
nhanh vượt ẩu. Dù đã được nâng cấp, mở rộng nhưng tuyến đường này vẫn
khá hẹp. Do đó, việc xe cộ chạy nhanh, thường xuyên lấn làn, vượt trái
quy định, nhất là ở các đoạn qua khu dân cư, tiềm ẩn nhiều nguy cơ TNGT.
Tại tỉnh Quảng Ngãi thời gian gần đây, trên QL1 đoạn qua huyện Đức
Phổ xảy ra một số vụ TNGT. Lực lượng CSGT huyện Đức Phổ đã lập chốt trên
tuyến đường qua huyện này nhằm kiểm tra, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, theo
ghi nhận của chúng tôi, chỉ trong sáng 18-1, hàng trăm chuyến xe khách
chạy tuyến Bắc - Nam, tuyến TP HCM - Quảng Ngãi vẫn chở quá số người quy
định, chạy quá tốc độ cho phép.
Ông Nguyễn Văn Bảy - ngụ xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ - bức xúc: “Nhà
tôi nằm sát đường nên chứng kiến rất nhiều vụ TNGT xảy ra do tài xế đua
tốc độ. Mong lực lượng chức năng có biện pháp mạnh để bảo đảm tính mạng
hành khách và người dân ven đường, nhất là dịp Tết này”.
Giảm vi phạm nhờ… cho chạy nhanh
Thượng tá Nguyễn Đức Chỉ, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam,
cho biết sáng 18-1, đơn vị đã phối hợp với Ban ATGT tỉnh tổ chức lễ ra
quân bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết nguyên đán. Hàng loạt giải pháp đã và
đang được các cơ quan chức năng triển khai. Trong đó, Phòng CSGT Công an
tỉnh Quảng Nam tăng cường lực lượng để xử lý các xe khách chạy quá tốc
độ, nhồi nhét, đón trả khách không đúng nơi quy định.
Theo ông Huỳnh Ngà, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT)
Quảng Ngãi, những ngày qua, thanh tra sở phối hợp với các đơn vị liên
quan thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, chốt chặn trên QL1 để kiểm
tra, xử lý vi phạm. “Đa phần xe vi phạm các lỗi chạy quá tốc độ, chở quá
số người cho phép, đón trả khách không đúng nơi quy định. Chúng tôi sẽ
xử lý nghiêm các phương tiện cố tình vi phạm để bảo đảm cho người dân đi
lại an toàn trong dịp Tết” - ông Ngà nhấn mạnh.
Hầu hết các địa phương trên cả nước cũng đã và đang ra quân đợt cao
điểm chấn chỉnh trật tự ATGT trước, trong và sau Tết nguyên đán, trong
đó tập trung xử lý xe khách chạy quá tốc độ, chở quá số người cho phép.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, giới tài xế thường thông tin cho
nhau các điểm chốt chặn bằng cách ra dấu tay. Nhờ cách “canh đường” này
mà giới tài xế qua mặt được lực lượng CSGT, ít khi bị xử lý.
Nhiều ý kiến cho rằng việc nới tốc độ lưu thông theo quy định của Bộ
GTVT cũng góp phần khiến xe khách chạy nhanh hơn, nguy cơ mất an toàn
cao hơn. Trung tá Ngô Đức Hoài, Phó Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định,
cũng nhận định như vậy. Theo ông, từ khi Thông tư 91/2015 của Bộ GTVT
(quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên
dùng tham gia giao thông đường bộ) có hiệu lực ngày 1-3-2016, một số
phương tiện được tăng tốc độ trên QL1, như xe khách dưới 30 chỗ ngồi
được tăng tối đa đến 90 km/giờ, xe từ 30 chỗ ngồi trở lên được tăng tối
đa lên 80 km/giờ.
“Xe chạy trên QL1 đoạn qua Bình Định rất nhanh và nguy hiểm cho người
tham gia giao thông. Tuy nhiên, khi đo tốc độ thì rất ít trường hợp vi
phạm do tốc độ lưu thông cho phép khá cao” - trung tá Hoài nhận định.
Cũng theo trung tá Hoài, từ khi Thông tư 91 có hiệu lực, lượng xe vi
phạm tốc độ trên QL1 qua địa bàn tỉnh Bình Định… giảm 60% so với trước.
Tăng cường tuần tra, kiểm soát
Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày gần đây, hầu hết các phương
tiện xe khách, xe tải khi qua tỉnh Ninh Thuận khá trật tự; không có tình
trạng phóng nhanh, vượt ẩu. Đại tá Từ Văn Vĩnh, Trưởng Phòng CSGT Công
an tỉnh Ninh Thuận, lý giải nhờ lực lượng tuần tra, kiểm soát được tăng
cường trên các tuyến QL1, QL27. Riêng tuyến QL1 qua địa bàn Ninh Thuận
luôn có 2 đội tuần tra theo 2 chiều Bắc - Nam, Nam - Bắc liên tục 24/24
giờ, với trên 30 cán bộ, chiến sĩ. “Ngoài ra, còn có 6 cán bộ do Bộ Công
an tăng cường để hỗ trợ cho tỉnh” - đại tá Vĩnh cho biết.
Sở GTVT Ninh Thuận cũng đã chỉ đạo lực lượng TTGT tăng cường tuần
tra, kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường nội tỉnh; thực hiện khá mạnh tay
đối với các loại xe dù, xe đậu đỗ tràn lan.L.Trường
Một ngày xảy ra 2 vụ tai nạn
Khoảng 15 giờ 40 phút ngày 18-1, một vụ TNGT liên hoàn đã xảy ra trên
cầu Thanh Trì, TP Hà Nội. Thời điểm trên, 7 chiếc ô tô lần lượt va
chạm, đâm vào nhau khi di chuyển từ QL5 vào nội thành Hà Nội. Một chiếc
taxi lọt vào gầm sau một chiếc xe tải bị bẹp dúm, tài xế bị thương. Vụ
tai nạn khiến giao thông trên cầu Thanh Trì bị ùn tắc nghiêm trọng nhiều
giờ.
Khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, tại Km 185+700 tuyến cao tốc Hà Nội -
Lào Cai đoạn qua xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, ô tô 7
chỗ do tài xế Đặng Quang Minh (40 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển chạy
hướng Lào Cai - Hà Nội, trên xe chở 2 người, do không làm chủ được tốc
độ đã bất ngờ đâm vào đuôi xe tải do tài xế Hoàng Văn Đức (32 tuổi, trú
tại Hưng Yên) điều khiển. Vụ tai nạn làm 3 người trên ô tô 7 chỗ bị
thương, xe tải hư hỏng nặng. G.Nguyên
NHÓM PHÓNG VIÊN
Tài xế xe BMW đá chết người giữa phố Sài Gòn
Hành vi của tài xế xe BMW thể hiện tính côn đồ, xem thường pháp
luật, dùng chân đá vào vùng trọng yếu của cơ thể khiến nạn nhân tử vong
sau đó.
Ngày 18-1, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa kết thúc điều
tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Long
Trực (SN 1989, ngụ TP HCM) về tội “Giết người”.
Khoảng 11 giờ 30 ngày 13-1-2016, Lê Long Trực điều khiển xe BMW-X5
lưu thông trên đường Lê Lợi (quận 1) hướng từ Nhà hát TP về đường
Pasteur.
Chân dung tài xế côn đồ đánh chết người
Khi đến giao lộ Lê Lợi - Pasteur, Trực dừng xe do có tin hiệu đèn đỏ.
Theo biển chỉ dẫn tại ngã tư này, xe mô tô được phép rẽ phải khi đèn đỏ
nên anh Nguyễn Minh Triết lưu thông phía sau bấm còi.
Anh Triết dùng tay gõ vào kính xe, ra hiệu xin rẽ phải vào đường
Pasteur. Trực nghe tiếng còi liền mở cửa xe, bước xuống lớn tiếng gây gổ
và đánh anh Triết.
Lúc này, bạn anh Triết nhìn thấy nên can ngăn, ôm anh Triết kéo ra.
Lợi dụng cơ hội này, Trực lao vào đấm 2-3 cái vào người anh Triết.
Được mọi người can ngăn, anh Triết cho xe rẽ phải vào đường Pasteur.
Chạy được một đoạn, anh Triết nhìn thấy xe ô tô của Trực nên dùng chân
đá vào hông xe rồi tăng ga vượt lên định bỏ chạy.
Trực tăng ga xe ô tô, khi đến trước khách sạn Rex (phường Bến Nghé,
quận 1), Trực chủ động đụng vào xe máy của anh Triết, khiến anh Triết
ngã xuống đường.
Xe BMW của Trực tiếp tục lao lên lề bên phải, đụng vào tường khách sạn mới dừng lại.
Lúc này, Trực xuống xe dùng chân đạp mạnh 2 cái vào bụng anh Triết trong khi anh đang nằm ngửa khiến anh Triết bất tỉnh.
Người dân thấy vậy liền chạy đến giữ Trực, không cho tiếp tục tấn công nạn nhân.
Anh Triết được người dân đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu đến ngày
26-1-2016 tử vong do đa chấn thương. Trong đó, đáng chú ý anh Triết bị
dập phổi phải, gãy xương sườn…
Theo Phạm Dũng
Người lao động
Tại cơ quan công an, 3 nghi phạm có liên quan đến vụ đâm chết nam sinh
viên 21 tuổi ngay tại nhà đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Liên quan đến vụ việc 1 nam sinh ở Đà Nẵng bị đâm chết oan ngay trước cửa nhà tối 17/1, tại cơ quan công an, 3 đối tượng gồm Cao Tiến Hoàng, Đinh Nguyên Kiệt, Phan Ngọc Bảo khai báo toàn bộ hành vi của mình.
Theo
đó, khoảng 17h30 ngày 17/1, trong quá trình tham gia giao thông trên
đường Lê Duẩn (khu vực ngã ba Lý Thái Tổ - Lê Duẩn, Đà Nẵng) thì xảy ra
va quệt xe giữa Nguyễn Việt Anh (2001, trú đường Hà Huy Tập, quận Thanh
Khê, TP Đà Nẵng) và Đinh Nguyên Kiệt (sinh năm 2000, trú phường Chính
Gián, quận Thanh Khê). Hai bên đã xảy ra mâu thuẫn và xô xát đánh nhau
trước cửa số nhà 367 Lê Duẩn.
3 đối tượng Bảo, Kiệt, Hoàng tại cơ quan công an (theo thứ tự từ trái qua phải).
Lúc
đó, Kiệt có mượn điện thoại của người dân gần đó để gọi điện cho Phạm
Ngọc Bảo (SN 1995, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) đến giải
quyết. Bảo gọi thêm Cao Tiến Hoàng (SN 1995, trú phường Tam Thuận, quận
Thanh Khê) đi cùng trợ giúp.
Bảo
điều khiển xe máy BKS 42D1-100.. chở Hoàng đến 365 Lê Duẩn, trên tay cầm
theo một con dao dài 30cm, Hoàng mang theo hung khí là một cây ba trắc
dài 90cm và gặp Kiệt đang đứng tại đây.
Gia đình lo tổ chức tang lễ cho nam sinh viên xấu số.
Bị nhóm đối tượng rượt đuổi, Việt Anh bỏ chạy vào nhà 367 Lê Duẩn và cầu cứu Trần Nguyễn Anh Phúc (sinh 1996).
Lúc
này, Phúc đi ra khỏi nhà và xảy ra ẩu đả với Kiệt. Thấy vậy, Bảo chạy
đến rút dao thủ sẵn đâm một nhát vào vùng lưng, làm đứt tĩnh mạch phổi
khiến Phúc tử vong tại chỗ.
Nhận được tin báo, Cơ quan
CSĐT (Công an TP Đà Nẵng) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp
với các cơ quan ban ngành tiến hành khám nghiệm tử thi và truy nóng đối
tượng gây án.
Áp Tết, gửi tiền ngân hàng cần lưu ý gì?
18/01/2017 14:23
Nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán dịp cuối năm, một số nhà băng đã “chạy
đua” hút tiền gửi trong dân. Gửi tiền, người dân nên lưu ý gì và gửi kỳ
hạn thế nào cho được lợi?
Người dân đắn đo có nên gửi kỳ hạn dài hay không. Ảnh: Như Ý
Đua tặng quà, quay thưởng
Chị Hà, trưởng phòng một công ty xuất nhập khẩu kể: “Hôm qua, cô nhân
viên ngân hàng cổ phần chỗ tôi vẫn gửi tiền gọi bảo, chị có sổ tiết
kiệm sắp đến ngày hết hạn, mấy hôm nữa chị đừng rút tiền mà gửi tiếp bên
em nhé. Lãi suất ngân hàng em đang ở mức hấp dẫn nhất thị trường từ 5,5
đến 7,9%/năm”.
Nghe chị Hà nói có thể rút ra có việc, cô này năn nỉ: “Tháng này em
phải chịu định mức tiền gửi 1 tỷ đồng nhưng gom chưa đủ. Nếu chốt cuối
tháng mà không đạt, em sẽ bị cắt bớt thưởng Tết. Cô ấy nói không quên
kèm theo thông báo ngân hàng sẽ có quà tặng khách Vip”, chị Hà kể.
Hai tuần nay, mặt bằng lãi suất của các ngân hàng đang có dấu hiệu
nhích dần lên. Một số ngân hàng nhỏ đã tăng lãi suất ở kỳ hạn dưới 12
tháng. Với mức lãi suất 7% dành cho kỳ hạn tiền gửi 6 tháng, NCB tự tin
đứng đầu mức lãi suất cạnh tranh nhất trên thị trường.
“Gửi kỳ hạn dài 12 tháng tuy lãi suất cao hấp dẫn nhưng
nếu sau này biến động tính ra lại không có lợi. Kỳ hạn 6 tháng thì hợp
lý nhất vì gửi dài 12 tháng trở lên khi rút tiền trước hạn, người gửi sẽ
mất lãi”.
Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu
Kế đến, tại phía Nam, các ngân hàng như Eximbank và Sacombank cũng
kéo mạnh lãi suất tiền gửi lên mặt bằng mới. Cụ thể hơn, từ ngày 5-1,
Eximbank đã tăng lãi suất tiền gửi kỳ hạn một tháng lên 4,6%, 3 tháng
lên 5% và 6 tháng lên 5,6% trong khi Sacombank cũng tăng lãi suất 0,2% ở
kỳ hạn 2 tháng và 6 tháng, từ 4,9% lên 5,1%/năm đối với kỳ hạn 2 tháng
và tăng từ 5,9% lên 6%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng đến 11 tháng.
Ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi có phải vì căng thanh khoản? Bà
Nguyễn Ánh Vân, Phó tổng giám đốc phụ trách nguồn vốn của
LienVietPostBank cho hay: việc nóng thanh khoản hệ thống chủ yếu do yếu
tố mùa vụ chứ không phải do căng thẳng thiếu nguồn tiền huy động. “Tập
quán của Việt Nam mình thời điểm áp Tết thường tăng chi trả lương,
thưởng, thanh toán và doanh nghiệp có thể rút tiền sát ngày nghỉ Tết nên
các ngân hàng phải dự phòng. Đây cũng là lúc Ngân hàng Nhà nước phải
điều tiết”, bà Vân nói.
Ngoài ra, theo lãnh đạo một ngân hàng khác, việc tăng huy động cũng
là để áp ứng các tỉ lệ an toàn vốn theo quy định của NHNN. Đặc biệt từ
1/1/2017 với việc tỉ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn giảm
từ mức 60% xuống 50% thì việc tăng lãi suất huy động cũng là để chuẩn bị
tăng nguồn vốn dự phòng.
Những điều cần lưu ý
Vừa cách đây 3 tuần, cánh báo chí theo dõi ngân hàng rộ lên câu
chuyện anh T. - phóng viên một tờ báo lớn đem đi gửi cho mẹ khoản tiền
và bị…hố. Theo lời anh T. cách đây gần 2 năm, anh gửi 96 triệu đồng tại
phòng giao dịch một ngân hàng trên phố Lê Ngọc Hân (Hà Nội). Khoản tiền
gửi kỳ hạn 3 tháng nhưng do chủ quan, không cần đến vẫn được đáo hạn nên
để “ngâm” tới hơn 20 tháng, anh T. mới đến tất toán.
Tại đây, anh T. tá hỏa khi số lãi thực lĩnh chỉ duy nhất 3 tháng đầu
tiên theo đúng lãi suất, còn lại toàn bộ là lãi không kỳ hạn. Tính ra,
anh T. đã thiệt khoảng 13 triệu đồng tiền lãi. Khi hai bên căng thẳng,
nhân viên ngân hàng nhất mực nói không sai, vì sao kê cho thấy anh đã ký
vào tờ giấy trong đó có tích ô mục không hoàn tục (đáo hạn).
Khi anh T. bức xúc vì suốt ngần ấy thời gian ngân hàng không gọi điện
thông báo, chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng: “Vì sổ của anh có 96
triệu, phải là khách gửi 100 triệu đồng trở lên bên em mới gọi”. Anh T.
cho biết, bất cứ ai gửi tiền cũng nên kiểm tra kỹ các thông tin, đặc
biệt về các điều khoản với ngân hàng.
Nếu có tiền, tại thời điểm này không nên gửi kỳ hạn quá dài. Ảnh: Hồng Vĩnh
Tại một quầy giao dịch của một ngân hàng trên phố Hai Bà Trưng chiều
17-1, nhân viên tên Hoa đang tư vấn cho một nữ khách hàng trạc tuổi
trung niên muốn gửi tiết kiệm 300 triệu đồng.
Theo lời Hoa, hiện kỳ hạn 12 tháng có lãi suất cao nhất 7%/năm đang
được rất nhiều khách hàng lựa chọn gửi. “Kỳ hạn 6 tháng với mức lãi suất
6% cũng hấp dẫn. Còn với các hạn mức 1-3 tháng, lãi suất không thay đổi
vẫn 5,4-5,5%/năm”, Hoa cho biết.
Băn khoăn hồi lâu, khách hàng này quyết định gửi kỳ hạn 3 tháng đi
kèm được cào online trúng thưởng và có thêm 1 số mã dự thưởng chờ quay
số vào ngày 31-3-2017. Với việc cào online, vị khách đã trúng 88.000
đồng.
Vậy nếu có tiền nên gửi kỳ hạn nào thì hợp lý? Theo chuyên gia ngân
hàng Nguyễn Trí Hiếu, tại thời điểm này, ngân hàng phải tăng lãi suất có
lẽ là do thanh khoản căng thẳng cục bộ cũng như muốn đón nguồn vốn nhằm
đáp ứng yêu cầu của NHNN thực hiện tỉ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay
trung dài hạn giảm từ mức 60% xuống 50%.
Ông Hiếu khuyên: nếu có tiền người dân nên gửi dài hạn vì các ngân
hàng đang bị áp lực về vốn cho nên lãi suất khá hấp dẫn. Tuy nhiên,
trước tình hình kinh tế thế giới đang tiềm ẩn những bất ổn, FED có thể
tăng lãi suất, Việt Nam chịu áp lực điều chỉnh tỷ giá… do đó, ông Hiếu
cho rằng gửi tiền kỳ hạn 6 tháng là hợp lý nhất.
Theo Khánh
Chiến lược Brexit: Vấp nhiều rào cản
Thứ năm, 19/01/2017, 02:27 (GMT+7)
Sau
những phát biểu cứng rắn của Thủ tướng Anh Theresa May về việc nước này
rời Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọi Brexit, chỉ số chứng khoán Mỹ
đồng loạt giảm cho thấy giới đầu tư bất an với chiến lược đàm phán
Brexit.
Tuyên bố cứng rắn
Theo
CNN, chỉ số Dow Jones giảm 58,96 điểm xuống 19.826,77 điểm; chỉ số
S&P 500 giảm 6,75 điểm, xuống 2.267,89 điểm, chỉ số Nasdaq Composite
giảm 35,39 điểm, xuống 5.538,73 điểm. Riêng bảng Anh tăng 2,3%, lên mức
1,2318 USD/bảng, mức cao nhất kể từ tháng 6-2016.
Các nhà đầu tư tại sàn chứng khoán New York, Mỹ
Trong bài phát biểu của
mình, Thủ tướng May lần đầu tiên khẳng định Anh sẽ rời khỏi thị trường
chung châu Âu để hạn chế dòng người di cư vào nước này từ châu Âu, đồng
thời công bố lộ trình 12 điểm cho việc Anh tách khỏi 27 quốc gia thành
viên EU. Bà May bày tỏ mong muốn sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại
toàn diện với EU, trong đó cho phép Anh tự do tiếp cận các thị trường
châu Âu và loại bỏ tối đa các rào cản thương mại và nhấn mạnh “thà không
ký một thỏa thuận nào còn tốt hơn ký một thỏa thuận tồi”. Theo bà May,
điều này không đồng nghĩa Anh muốn tìm kiếm một cơ chế thành viên hợp
tác hay thành viên một phần của EU. Thay vào đó Anh có thể trở thành một
đối tác mới và bình đẳng với EU. Việc chấm dứt bất kỳ thỏa thuận nào
với các thành viên còn lại của EU cũng cần phải được 2 viện thuộc Quốc
hội Anh bỏ phiếu thông qua, đồng thời cảnh báo các quốc gia thành viên
EU không được thúc đẩy một thỏa thuận trừng phạt về việc Brexit.
Giới
quan sát nhận định tuyên bố trên của Thủ tướng Anh cho thấy quan điểm
của London không muốn tìm kiếm một thỏa thuận nửa vời với EU một khi đã
rời đi. Dù là theo hướng nào, nó cũng sẽ tác động đến kinh tế không chỉ
của riêng nước Anh hay khu vực Eurozone mà lan rộng toàn cầu.
Rủi ro rình rập
Theo
dự kiến, chính phủ của Thủ tướng May sẽ chính thức kích hoạt điều 50
của Hiệp ước Lisbon vào cuối tháng 3 tới để bắt đầu tiến trình đàm phán
rời EU. Các cuộc đàm phán này có thể kéo dài khoảng 2 năm với thời gian
biểu sít sao, nhiều thỏa thuận thương mại có thể mất nhiều năm hơn nữa
để chốt. Ngoài ra, cuộc bầu cử ở Pháp và Đức trong năm nay cùng việc
giới lập pháp EU và Anh phải phê chuẩn càng làm giảm thời gian đàm phán.
Thủ
tướng May muốn hàng hóa và dịch vụ hưởng dòng thương mại tự do nhất có
thể giữa hai bên, song giới lãnh đạo châu Âu đã nói rõ rằng nước Anh hậu
Brexit không thể có cùng quyền tiếp cận vào các thị trường EU như khi
còn là thành viên. Gregor Irwin, nhà kinh tế trưởng tại hãng tư vấn
chiến lược Global Counsel, cho biết, ngay cả khi các nhà đàm phán của
Anh làm việc cực kỳ tốt, họ cũng sẽ vấp phải nhiều rào cản thương mại.
Nhà
kinh tế cao cấp Kallum Pickering tại Berenberg Bank nhận định, tăng
trưởng kinh tế Anh hàng năm có thể hạ từ 2,2% xuống 1,8%, thiệt hại tăng
dần theo thời gian. Thêm vào đó, Anh cũng phải tái đàm phán thỏa thuận
thương mại với khoảng 50 nước, trong đó có Canada và Hàn Quốc, hai quốc
gia hiện có các thỏa thuận thương mại ưu đãi với EU. Các thỏa thuận trên
không được chuyển sang cho Anh một cách tự động hậu Brexit. Cố đạt thỏa
thuận thương mại tự do với EU trong thời gian 2 năm là điều thiếu chắc
chắn. Giới chức liên minh 27 quốc gia có thể muốn giữ lập trường cứng
rắn trên bàn đàm phán để thể hiện với các nước còn lại trong khối rằng, ở
lại thì tốt hơn là ra đi.
Trong trường hợp cả Anh lẫn EU không
đạt được kết quả đàm phán khả quan, Anh sẽ rời EU mà không hưởng bất kỳ
ưu đãi nào ở thị trường xuất khẩu duy nhất, lớn nhất. Thương mại với
châu Âu và các nước còn lại trên toàn cầu sẽ phải được thực hiện theo
quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Lúc này, thương mại trở
nên tốn kém hơn và có khả năng khiến việc làm cũng như doanh nghiệp Anh
chịu thiệt.
Bà May ngoài ra cũng thể hiện mối đe dọa kín đáo gửi
đến châu Âu khi cảnh báo rằng, nếu không đạt thỏa thuận thương mại, Anh
có thể áp thuế suất cạnh tranh hơn để thu hút doanh nghiệp và nhà đầu tư
từ EU đến Anh.
VIỆT ANH (tổng hợp)
- See more at: http://www.sggp.org.vn/thegioi/2017/1/447319/#sthash.tEo8qyqx.dpuf
Chiến lược Brexit: Vấp nhiều rào cản
Thứ năm, 19/01/2017, 02:27 (GMT+7)
Sau
những phát biểu cứng rắn của Thủ tướng Anh Theresa May về việc nước này
rời Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọi Brexit, chỉ số chứng khoán Mỹ
đồng loạt giảm cho thấy giới đầu tư bất an với chiến lược đàm phán
Brexit.
Tuyên bố cứng rắn
Theo
CNN, chỉ số Dow Jones giảm 58,96 điểm xuống 19.826,77 điểm; chỉ số
S&P 500 giảm 6,75 điểm, xuống 2.267,89 điểm, chỉ số Nasdaq Composite
giảm 35,39 điểm, xuống 5.538,73 điểm. Riêng bảng Anh tăng 2,3%, lên mức
1,2318 USD/bảng, mức cao nhất kể từ tháng 6-2016.
Các nhà đầu tư tại sàn chứng khoán New York, Mỹ
Trong bài phát biểu của
mình, Thủ tướng May lần đầu tiên khẳng định Anh sẽ rời khỏi thị trường
chung châu Âu để hạn chế dòng người di cư vào nước này từ châu Âu, đồng
thời công bố lộ trình 12 điểm cho việc Anh tách khỏi 27 quốc gia thành
viên EU. Bà May bày tỏ mong muốn sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại
toàn diện với EU, trong đó cho phép Anh tự do tiếp cận các thị trường
châu Âu và loại bỏ tối đa các rào cản thương mại và nhấn mạnh “thà không
ký một thỏa thuận nào còn tốt hơn ký một thỏa thuận tồi”. Theo bà May,
điều này không đồng nghĩa Anh muốn tìm kiếm một cơ chế thành viên hợp
tác hay thành viên một phần của EU. Thay vào đó Anh có thể trở thành một
đối tác mới và bình đẳng với EU. Việc chấm dứt bất kỳ thỏa thuận nào
với các thành viên còn lại của EU cũng cần phải được 2 viện thuộc Quốc
hội Anh bỏ phiếu thông qua, đồng thời cảnh báo các quốc gia thành viên
EU không được thúc đẩy một thỏa thuận trừng phạt về việc Brexit.
Giới
quan sát nhận định tuyên bố trên của Thủ tướng Anh cho thấy quan điểm
của London không muốn tìm kiếm một thỏa thuận nửa vời với EU một khi đã
rời đi. Dù là theo hướng nào, nó cũng sẽ tác động đến kinh tế không chỉ
của riêng nước Anh hay khu vực Eurozone mà lan rộng toàn cầu.
Rủi ro rình rập
Theo
dự kiến, chính phủ của Thủ tướng May sẽ chính thức kích hoạt điều 50
của Hiệp ước Lisbon vào cuối tháng 3 tới để bắt đầu tiến trình đàm phán
rời EU. Các cuộc đàm phán này có thể kéo dài khoảng 2 năm với thời gian
biểu sít sao, nhiều thỏa thuận thương mại có thể mất nhiều năm hơn nữa
để chốt. Ngoài ra, cuộc bầu cử ở Pháp và Đức trong năm nay cùng việc
giới lập pháp EU và Anh phải phê chuẩn càng làm giảm thời gian đàm phán.
Thủ
tướng May muốn hàng hóa và dịch vụ hưởng dòng thương mại tự do nhất có
thể giữa hai bên, song giới lãnh đạo châu Âu đã nói rõ rằng nước Anh hậu
Brexit không thể có cùng quyền tiếp cận vào các thị trường EU như khi
còn là thành viên. Gregor Irwin, nhà kinh tế trưởng tại hãng tư vấn
chiến lược Global Counsel, cho biết, ngay cả khi các nhà đàm phán của
Anh làm việc cực kỳ tốt, họ cũng sẽ vấp phải nhiều rào cản thương mại.
Nhà
kinh tế cao cấp Kallum Pickering tại Berenberg Bank nhận định, tăng
trưởng kinh tế Anh hàng năm có thể hạ từ 2,2% xuống 1,8%, thiệt hại tăng
dần theo thời gian. Thêm vào đó, Anh cũng phải tái đàm phán thỏa thuận
thương mại với khoảng 50 nước, trong đó có Canada và Hàn Quốc, hai quốc
gia hiện có các thỏa thuận thương mại ưu đãi với EU. Các thỏa thuận trên
không được chuyển sang cho Anh một cách tự động hậu Brexit. Cố đạt thỏa
thuận thương mại tự do với EU trong thời gian 2 năm là điều thiếu chắc
chắn. Giới chức liên minh 27 quốc gia có thể muốn giữ lập trường cứng
rắn trên bàn đàm phán để thể hiện với các nước còn lại trong khối rằng, ở
lại thì tốt hơn là ra đi.
Trong trường hợp cả Anh lẫn EU không
đạt được kết quả đàm phán khả quan, Anh sẽ rời EU mà không hưởng bất kỳ
ưu đãi nào ở thị trường xuất khẩu duy nhất, lớn nhất. Thương mại với
châu Âu và các nước còn lại trên toàn cầu sẽ phải được thực hiện theo
quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Lúc này, thương mại trở
nên tốn kém hơn và có khả năng khiến việc làm cũng như doanh nghiệp Anh
chịu thiệt.
Bà May ngoài ra cũng thể hiện mối đe dọa kín đáo gửi
đến châu Âu khi cảnh báo rằng, nếu không đạt thỏa thuận thương mại, Anh
có thể áp thuế suất cạnh tranh hơn để thu hút doanh nghiệp và nhà đầu tư
từ EU đến Anh.
VIỆT ANH (tổng hợp)
- See more at: http://www.sggp.org.vn/thegioi/2017/1/447319/#sthash.tEo8qyqx.dpuf
Citenco đảm bảo sạch rác trước giờ giao thừa
(PL)- Toàn bộ công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP.HCM đều phải cam kết làm hết việc chứ không phải làm hết ca.
Những ngày qua, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP.HCM (Citenco) triển khai chương trình Ấm áp mùa xuân 2017 chăm lo tết cho người nghèo và công nhân của ngành trên địa bàn TP.HCM.
Lo cho người nghèo và công nhân vệ sinh
Theo đó, từ ngày 17 đến ngày 25-1,
Citenco đã trao 600 phần quà cho 600 hộ gia đình nghèo tại xã Đa Phước
(huyện Bình Chánh), các xã Phước Hiệp, Thái Mỹ (huyện Củ Chi), xã Đông
Thạnh (huyện Hóc Môn), xã Tân Lý Đông (Tiền Giang) và hai phường Bình
Hưng Hòa A, B (quận Bình Tân). Tổng giá trị 600 phần quà là hơn 180
triệu đồng.
Ngoài ra, để đảm bảo cho người dân TP
được đón tết xanh, sạch, công ty đã triển khai kế hoạch tăng cường công
tác vệ sinh môi trường trong những ngày cao điểm trước, trong và sau tết
Đinh Dậu. Cụ thể, Citenco đã huy động hơn 7.000 công nhân cùng 2.000 xe
vận chuyển thu gom rác từ nay cho đến hết đêm giao thừa. “Công ty cam
kết trước 6 giờ sáng 28-1-2017 (tức mùng 1 tết Nguyên đán), toàn bộ TP
sẽ không còn rác” - ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Citenco, cam kết.
Lượng rác dự kiến tại TP trong những
ngày cuối năm sẽ rất lớn, do đó các công nhân vệ sinh của Citenco sẽ
phải lao động vất vả hơn ngày thường. Toàn bộ công nhân đều phải cam kết
làm hết việc chứ không phải làm hết ca. Để chăm sóc sức khỏe cho các
công nhân, công ty đã có kế hoạch hỗ trợ thêm chi phí ăn uống cho họ, dự
kiến 700.000 đồng/người. Ngoài ra, mỗi công nhân cũng sẽ được nhận một
phần quà trị giá 1,2 triệu đồng.
Lãnh đạo Citenco đã trao 600 phần quà cho 600 hộ gia đình nghèo. Ảnh: CTV
Trực 24/24 giờ ở các điểm nóng
Chia sẻ về kế hoạch công tác vệ sinh
phục vụ tết Đinh Dậu, ông Huỳnh Minh Nhựt cho biết: Hiện tổng lượng rác
thải phát sinh trên địa bàn TP dao động từ 7.000 đến 7.500 tấn rác/ngày.
Nhưng trong đợt cao điểm tết từ ngày 22 đến 27-1 (tức ngày 25 đến ngày
30 tháng Chạp), tổng lượng rác thải phát sinh có thể tăng lên gấp đôi,
lên tới 11.000-14.000 tấn rác/ngày. Để đảm bảo yêu cầu của lãnh đạo UBND
TP.HCM (toàn bộ rác phải được vận chuyển ra khỏi TP trước giờ giao
thừa), công ty đã phải huy động toàn bộ cán bộ, công nhân viên tham gia
công tác vệ sinh, dọn dẹp.
“Tại những khu vực dự kiến sẽ phát sinh
lượng rác lớn như tại các chợ, trung tâm thương mại, khu vực bày bán hoa
tết, công ty luôn bố trí túc trực 24/24 giờ lực lượng công nhân vệ sinh
kết hợp trang thiết bị, phương tiện vận chuyển phù hợp. Ngay khi kết
thúc phiên chợ, toàn bộ lượng rác phát sinh sẽ được dọn dẹp và vận
chuyển ngay ra khu liên hiệp xử lý rác thải của TP” - ông Huỳnh Minh
Nhựt nói.
Theo kế hoạch, toàn ngành vệ sinh sẽ nghỉ tết trong hai
ngày 28 và 29-1 (tức mùng 1, mùng 2 tết). Trong thời gian này, Citenco
đề nghị người dân giữ rác trong nhà. Ngày 30-1 (tức mùng 3 tết), công
nhân ngành vệ sinh làm việc lại bình thường. |
TRÂM ANH
Chứng khoán Đại Nam bị xử phạt 225 triệu đồng
BizLIVE - Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với CTCP chứng
khoán Đại Nam (DNSE).
Ảnh minh họa.
Theo đó, CTCP Chứng khoán
Đại Nam bị phạt tổng cộng 225 triệu đồng do vi phạm hành chính trong
lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Bao gồm:
Phạt 125 triệu đồng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng
khoán và thị trường chứng khoán do vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ
chứng khoán.
Phạt 100 triệu đồng do cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định.
Tuy vậy, DNSE đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm, tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại.
NGỌC ĐỖ
Angelina Jolie lại đương đầu với mẹ đẻ của con nuôi
A (Theo E.NEWS)-Thứ năm, ngày 19/01/2017 05:00 GMT+7
Zahara hạnh phúc khi tham gia một sự kiện cùng mẹ nuôi Angelina Jolie. (Ảnh: Getty)
VTV.vn - Theo thông tin được đưa, mẹ đẻ của cô bé Zahara đang cầu xin Angelina Jolie cho mình được nói chuyện với con gái.
Zahara là một trong 3 người con nuôi của Angelina
và Brad Pitt. Cô bé đã được mẹ mình là Mentewab Dawit Lebiso cho đi làm
con nuôi khi còn là một đứa trẻ sơ sinh. Sau đó, Angelina đã nhận nuôi
cô bé từ Ethiopia vào năm 2005, khi cô bé mới được 6 tháng tuổi. Trong
những thông tin ban đầu về Zahara thì cô là "một trẻ mồ côi AIDS", là
kết quả của một cuộc hãm hiếp và không ai biết mẹ đẻ của cô bé vẫn còn
sống cho đến năm 2007.
Giờ đây, khi Zahara đã bước sang tuổi
12, mẹ đẻ của cô bé đã bày tỏ mong muốn Angelina cho cô được trò chuyện
với con gái mình.
"Tôi chỉ muốn con bé biết rằng tôi vẫn còn
sống, đang ở đây và chờ đợi được nói chuyện với nó" – Mentewab, người
hiện vẫn sống ở Ethiopia của Zahara, nói trong một tuyên bố - "Tôi không
muốn con gái tôi trở lại mà chỉ muốn liên hệ với nó. Tôi muốn gọi và
nói chuyện với con mình".
Zahara và bố nuôi Brad Pitt. (Ảnh: Getty)
Sau
chia sẻ này, Mentawab cho biết cô rất biết ơn Angelina và Brad đã cho
con gái cô cuộc sống tốt đẹp mà cô không bao giờ có thể mang đến cho con
gái mình. Tuy nhiên, cô khẳng định rằng cô "mong muốn được liên lạc
thường xuyên" với con.
"Angelina đã làm được hơn cả điều một người mẹ có thể làm" – Mẹ đẻ của Zahara khẳng định.
Cô
gái người Ethiopia cũng nói thêm là dù cô đã cho con mình đi từ khi mới
chào đời nhưng điều đó không có nghĩa cô không nhớ con mình.
Mẹ ruột của Zahara nói cô biết ơn Angelina Jolie khi cho con gái mình một cuộc sống mà cô không bao giờ có thể cho. (Ảnh: Getty)
"Tôi
nhớ con bé mọi lúc. Tôi nghĩ về con bé mỗi ngày và tôi muốn nghe giọng
nói của con bé hoặc được nhìn thấy gương mặt nó. Tôi biết mỗi lần đến
sinh nhật Zahara và tôi buồn vào thời điểm đó bởi tôi không thể chúc
mừng hay làm bất cứ điều gì cho nó".
Hiện chưa có thông tin nào
cho biết kết quả lời cầu xin của Mentawab đã được đáp lại hay chưa. Tuy
nhiên, có một điều chắc chắn rằng, đây không phải điều Angelina Jolie
mong muốn xảy ra vào thời điểm này. Theo những nguồn tin thân cận với nữ
diễn viên, đây là điều Angelina và Brad Pitt luôn lo lắng – các ông bố,
bà mẹ ruột của các con nuôi xuất hiện và đòi hỏi quyền lợi của mình.
Nhạc sĩ Dương Khắc Linh chia sẻ suy nghĩ của mình trước những nghi vấn
về mối quan hệ tình cảm của anh và Trang Pháp trong thời gian qua.
Dương Khắc Linh và
Trang Pháp
được xem là cặp đôi hợp tác ăn ý trong âm nhạc. Trong những năm qua,
những sản phẩm do họ cùng nhau sáng tạo luôn nhận được sự yêu mến của
những người hâm mộ. Bên cạnh công việc, cả hai còn được cho là có mối
quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ lên tiếng thừa
nhận điều này, dù ở hầu hết các sự kiện giải trí, khán giả luôn thấy
hình ảnh Trang Pháp và Dương Khắc Linh song hành thân mật bên nhau.
Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Trang Pháp
chia sẻ dòng status tâm trạng khiến
người hâm mộ suy đoán cô đã chia tay bạn trai. "Trùng hợp lắm, sau ngần
ấy năm ngẫm lại, những bài hát mình ra mắt lúc nào cũng như dự báo
trước cho cuộc đời thật của mình những ngày sau đó vậy. Hôm qua mình ra
bài "Tạm Biệt Anh", như một cái dớp, nó cũng thành sự thật. Chuyện gì
rồi cũng đến hồi kết thúc. Chẳng có gì vình cửu ngoài cái suy nghĩ về sự
vĩnh cửu. Vậy nên chắc cũng đến lúc nhận ra rằng giấc mơ nào cũng phải
đến lúc tỉnh dậy. Chỉ tiếc là, cái kết đột ngột. Chẳng kịp chuẩn bị cho
con tim một chút lá chắn. Còn đau lắm, nhưng thôi, cũng đành. Tạm biệt
anh", nữ ca sĩ viết.
Trò chuyện với nhạc sĩ Dương Khắc Linh, anh có những chia sẻ thẳng thắn mối quan hệ bị đồn đoán là tình yêu với Trang Pháp.
Về việc Trang Pháp viết dòng trạng thái úp mở việc chia tay với bạn trai được cho là Dương Khắc Linh, anh nói gì?
Tôi
nghĩ trong showbiz, người ta thường thích nói về những chuyện "yêu
đương, chia tay" vì nó là những tin hot nhất. Chuyện có thật hay không
thì tùy mọi người quyết định. Khi nào chưa có công bố chính thức thì mọi
người cứ "đọc cho vui" thôi.
Nghi vấn Dương Khắc
Linh là bạn trai của Trang Pháp được đặt ra khi hai người thường xuất
hiện chung trong các sự kiện. Anh trả lời thế nào?
Tôi
không có ý kiến gì (cười lớn). Tôi nghĩ bị đồn thì rất nhiều người bị
đồn. Trong showbiz mà, cứ đi chơi nhiều là sẽ bị đồn. Ví dụ như tôi chơi
với con trai nhiều cũng sẽ bị đồn là đồng tính thôi. Vì vậy ai muốn đồn
thế nào cũng được, còn tới lúc nào tôi chính thức công bố thì nó mới là
sự thật.
Nếu quả thực không có tình cảm, anh chị có bị ngại khi xuất hiện cùng nhau để rồi bị nói như vậy không?
Tôi
luôn đặt công việc lên trên hết, còn tất cả những các khác thì bỏ qua
một bên để không tự tạo thêm áp lực. Tôi nghĩ chuyện riêng tư thì cần
được riêng tư.
Giả sử đặt trường hợp yêu Trang Pháp và chia tay, liệu trong tương lai anh có thoải mái bắt tay làm việc với cô ấy hay không?
Tôi
không khẳng định là yêu nhau rồi chia tay gì ở đây. Với ai cùng thế,
nếu ở trường hợp đó, tôi nghĩ công việc sẽ luôn là công việc. Chúng tôi
đủ chuyên nghiệp để đặt việc công lên đầu và sẽ luôn là đồng nghiệp. Sang năm tới, tôi sẽ có những dự án rất đặc biệt và khác biệt mà chưa ai từng làm, để dành riêng cho Trang.
Đồng hành trong âm nhạc với Trang Pháp một thời gian dài, anh thấy cô là người thế nào?
Hồi
đó, Trang có liên hệ tôi để nhờ hòa âm một bài hát. Từ lần làm việc
chung hợp ý và thuận lợi, chúng tôi bắt đầu sản xuất những dự án lớn
hơn.
Trang là một người rất nỗ lực, chăm chỉ trong
công việc và đặc biệt rất cầu toàn. Đó cũng là điều khiến Trang rất khổ
vì lúc nào cũng muốn ôm hết việc vào người, nên thỉnh thoảng cũng bị
đuối sức. Nhưng bù lại tôi nghĩ cô ấy có được rất nhiều sản phẩm hay.
Anh muốn quen một người làm trong showbiz hay không liên quan gì đến ngành nghề này?
Tôi
nghĩ người đó hoạt động trong showbiz hay không đối với tôi không quan
trọng lắm. Tôi chỉ cần khi chọn ai làm bạn đời, người đó phải hiểu và
thông cảm cho công việc của mình.
Với tiêu chí như vậy, thì Trang Pháp có phải là người đủ điều kiện làm bạn gái anh không?
(Cười
lớn) Ai may mắn được làm bạn đời của Trang thì sẽ thấy cô ấy là người
rất biết thông cảm. Còn người đó là ai thì tôi không biết.
Làm việc cùng nhau, anh đã bao giờ rung động với cô ấy chưa?
Trong
nghệ thuật hay bất kỳ công việc nào, chúng ta đều cần có sự rung động,
tin tưởng và cảm thấy mến người hợp tác cùng mình để có được nguồn cảm
hứng làm việc. Giống như hồi đó làm việc cùng Hồ Ngọc Hà, tôi rất phấn
khởi. Cô ấy cho tôi nhiều động lực để sáng tạo để có thể cho ra đời
những sản phẩm tốt nhất có thể.
Anh cảm thấy tình yêu trong showbiz phức tạp thế nào?
Phức
tạp lắm. Trước những lùm xùm, ai cũng có ý kiến riêng và cho rằng nó là
đúng nhất. Mình chỉ cần đừng đọc những tin không hay, bình luận tiêu
cực thì sẽ không để nó ảnh hưởng tới công việc.
Làm
trong showbiz là phải chấp nhận là sẽ có ý kiến này, ý kiến kia. Giống
như Trấn Thành và Hari Won, chỉ có hai người đó biết tình yêu của mình
là thật và đi đến đâu. Đối với tôi, đó là một chuyện tình đẹp, nhưng khi
đọc trên mạng người ta lại quy chụp là chiêu trò đấy thôi.
Anh dự định bao giờ lập gia đình?
Tôi
nghĩ mình còn ít thời gian để đầu tư hết khả năng của mình cho sự
nghiệp, để xây dựng một nền tảng ổng định. Khi nào mọi thứ chắc chắn,
thì tôi mới nghĩ đến những chuyện khác. Cùng như chuyện khi nào chắc
chắn về người yêu, tôi sẽ công khai.
Trong tình yêu, anh muốn mình là người đàn ông như thế nào?
Tôi
muốn mình lo được "tất tần tật" cho người phụ nữ của mình. Nhưng đôi
lúc vì làm việc quá nhiều, tôi hay quên và không có thời gian vun vén
hoàn toàn cho tình yêu. Đó là điểm tôi còn dở, có thể làm ảnh hưởng đến
mối quan hệ tình cảm.
Còn trong tình yêu, tôi yêu nhiều lắm. Tôi yêu độc và lạ (cười lớn).
Cảm ơn những chia sẻ của anh.
‘Thách thức danh hài’: Trường Giang làm chú rể, bị Trấn Thành bóc mẽ 'cặp kè" Ngô Kiến Huy
Thứ Tư, 18/01/2017 14:08
(Thethaovanhoa.vn) –
Giám khảo Trường Giang bất ngờ được thí sinh Thách thức danh hài chọn làm chú rể trong tập 12 phát sóng lúc 21h30 tối nay (18/1) trên kênh HTV7.
Ở
tập này, người xem sẽ có dịp thưởng thức nhiều tiết mục ấn tượng của
các thí sinh. Trong đó đặc biệt nhất là thí sinh dân tộc Khmer Huỳnh Như
đến từ Trà Vinh. Với bộ trang phục đẹp, rực rỡ, Huỳnh Như tiết lộ đây
là bộ trang phục dành cho cô dâu Khmer trong ngày cưới. Khi giám khảo
Trường Giang bất ngờ hỏi: “Thế chú rể đâu?”, Ngay lập tức, Huỳnh Như chỉ
thẳng giám khảo Trường Giang nói: “Chú rể đó!”Không ngần ngại,
Trường Giang
đã lên sân khấu đứng cạnh thí sinh để thực hiện nghi lễ giao bái trong
vai chú rể. Không những vậy, anh còn trổ tài nói tiếng Khmer nhưng không
ai hiểu khiến khán giả cười thích thú.
Trailer clip Trường Giang được thí sinh Khmer chọn làm chú rể:
Ngoài ra, trong tập 12 này, giám khảo
Trấn Thành
bất ngờ chỉ thẳng giám khảo Trường Giang nói: “Trường Giang, tại sao
mày dám cặp với Ngô Kiến Huy” khiến Trường Giang chỉ biết kêu “Á”…
Teaser clip Trấn Thành công khai bí mật của Trường Giang:
Cùng đón xem tập 12
Thách thức danh hài phát sóng lúc 21h30 tối nay (18/1) trên kênh HTV7.
Hoài Thương
"Kể cả xuống hạng, HAGL vẫn theo đuổi triết lý của bầu Đức đến cùng"
19-01-2017 06:24
Đó là khẳng định
của HLV Quốc Tuấn, trước viễn cảnh không mấy sáng sủa của HAGL ở mùa
giải năm nay. Theo thuyền trưởng của đội bóng phố Núi cách làm bóng đá
của bầu Đức mới thực sự căn cơ và lâu dài.
Thất bại này khiến đội bóng phố Núi
tiếp tục chìm nghỉm dưới đáy bảng xếp hạng. Thậm chí nếu không cải thiện
được tình hình, họ có nguy cơ xuống hạng ở mùa giải năm nay, bởi các
đối thủ đều có sự đầu tư và đặt mục tiêu cao.
|
HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn kiên trung với cách làm bóng đá của bầu Đức |
Một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của đội bóng phố Núi là họ
không có lực lượng mạnh, đặc biệt là thiếu hẳn những ngoại binh chất
lượng như các đối thủ. Tuy nhiên, ngay từ đầu, HAGL dưới quan điểm làm
bóng đá của bầu Đức, đã “nói không” với ngoại binh để tập trung đào tạo
cầu thủ trẻ.
Theo HLV Nguyễn Quốc Tuấn, việc tìm kiếm một ngoại binh chất lượng với
bầu Đức là điều quá đơn giản và bình thường, nhưng chỉ có sự đầu tư, đào
tạo bóng đá trẻ mới là điều quan trọng. Vì thế mà ông Tuấn cùng các
thành viên trong đội đều không lo lắng ngay cả khi HAGL xuống hạng.
“Mỗi CLB có một cách nhìn, cách làm khác nhau, quan điểm của mỗi ông chủ
đội bóng cũng không giống nhau. Chiến lược sử dụng cầu thủ nội, cầu thủ
trẻ của bầu Đức mà chúng tôi đang theo đuổi, sẽ theo tới cùng, dù có
xuống hạng. Tất nhiên, chúng tôi luôn hy vọng các em sẽ tiến bộ và
trưởng thành hơn sau mỗi một trận đấu”, HLV Quốc Tuấn chia sẻ.
Trước câu hỏi của phóng viên về việc các cầu thủ sẽ phản ứng như nào khi
đội thua mãi, ông Tuấn khẳng định toàn đội đều rất tuân thủ chủ trương,
chiến lược của ông chủ đội bóng, cụ thể là bầu Đức, không ai phản ứng
gì.
Đánh giá về trận thua đậm trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội FC, HLV Nguyễn
Quốc Tuấn thừa nhận các cầu thủ trẻ của mình chưa có sự tự tin, nhiều
tình huống chuyền bóng cuối cùng bị hỏng. Bên cạnh đó, HAGL gặp liên
tiếp các đối thủ mạnh ngay ở những vòng đầu cũng là một bất lợi.
Riêng về
Công Phượng,
thuyền trưởng HAGL chia sẻ: “Công Phượng sau khi bị gãy xương đòn ở đầu
năm 2016, sau đó sang Nhật Bản đã bị nhát bóng. Đó là chưa kể số lần ra
sân thi đấu ở nước ngoài rất ít nên cậu ta cũng mất cảm giác bóng.
Công Phượng đang trở lại nhưng cần thêm thời gian. Tôi một phần giúp cho
em, nhưng chính Công Phượng phải tự nỗ lực vượt qua. Nếu Công Phượng
ghi được bàn thắng sẽ giải quyết được vấn đề tâm lý hiện tại.
Tổng hợp
Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh đã vô cùng phấn khích và tiếp tục
thưởng vượt khung 700 triệu đồng sau khi đội giành được chiến thắng đầu
tiên ở V.League 2017 trước Sài Gòn FC.
Mặc
dù thi đấu với tư cách là đội khách, nhưng CĐV của CLB TP.HCM áp đảo
hoàn toàn so với đội chủ nhà Sài Gòn FC. Họ đã tạo nên không khí hết sức
sôi động ở khu vực khán đài A và khu vực khán đài C.
Ngay
cả những CĐV ngoại quốc cũng tỏ ra hết sức phấn khích trước không khí
cuồng nhiệt mà những sắc áo đỏ tạo nên, họ rất nhanh chóng gia nhập và
tạo nên sự chú ý trên khán đài. Dù là đội bóng mới thăng hạng, nhưng CLB
TPHCM ngay lập tức đã thu hút được lượng fan hết sức đông đảo.
Vì
quá phấn khích trước không khí cuồng nhiệt trên sân, CĐV ngoại quốc này
thậm chí còn cởi phăng áo ra để nhảy múa trên khán đài.
Ở
dưới sân, sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả đã tiếp thêm động lực cho
các cầu thủ TP.HCM thi đấu kiên cường trước đội bóng đang có chuỗi 2
trận toàn thắng và được đánh giá cao hơn rất nhiều. Ngay trong hiệp 1,
sau những phút đầu có phần bị lép vế, đội bóng của Công Vinh đã tìm kiếm
được bàn thắng mở tỷ số trên chấm 11 mét do công của Victor.
Đây
cũng là kết quả cuối cùng của trận derby Sài Thành, sau trận như thường
lệ, chủ tịch CLB Lê Công Vinh chạy xuống sân để ăn mừng chiến thắng
cùng với các cầu thủ. Đây là chiến thắng đầu tiên của đội bóng thành phố
kể từ đầu mùa giải.
Công
Vinh dắt toàn đội tiến đến các khán đài để cảm ơn sự ủng hộ của khán
giả. Anh hạnh phúc và ăn mừng như thể còn đang là cầu thủ vậy.
Giành
chiến thắng đầu tay, Công Vinh cũng quyết định thưởng nóng cho toàn đội
700 triệu đồng, tiếp tục là khoản thưởng vượt khung (500 triệu đồng).
Như vậy, sau 3 trận đấu, CLB TP.HCM là đội bóng bạo chi nhất V.League về
khoản thưởng khi các cầu thủ đã nhận được 1,2 tỷ đồng. Cả 3 trận đấu
ấy, CV9 đều thưởng vượt khung cho toàn đội. Công Vinh cho biết: "CLB
TP.HCM yếu hơn đối thủ, nhưng toàn đội đã rất đoàn kết và thi đấu với
tinh thần cao, đó là điều xứng đáng được ghi nhận và tưởng thưởng.
Dù
mới giành được 4 điểm sau 3 trận đấu, nhưng đội bóng của Công Vinh đang
dành được tình cảm rất lớn từ người hâm mộ. Ở trận đấu tiếp theo, họ sẽ
được đá trên sân nhà tiếp nhà đương kim vô địch V.League là Hà Nội.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét