Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 555

(ĐC sưu tầm trên NET)

 tình hình Biển Đông sáng nay ngày 14-1-2017

                                                                    Tin tức Đông Tây 24 giờ

Vụ thi thể nữ sinh trong thùng xốp: Bắt được nghi phạm, áp giải đến hiện trường

Dân trí Đến 21h tối 13/1, Công an quận Gò Vấp và các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện thi thể nữ sinh trong thùng xốp ở tầng 5, chung cư Hà Đô (quận Gò Vấp, TPHCM).

Trước đó như Dân trí đã thông tin, khoảng 15h chiều cùng ngày, người dân phát hiện thi thể 1 cô gái bị bỏ trong thùng xốp ở tầng 5 chung cư Hà Đô (đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM) với nhiều dấu hiệu bị phân hủy nên trình báo công an.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai những người liên quan.
Chung cư Hà Đô nơi phát hiện vụ việc
Chung cư Hà Đô nơi phát hiện vụ việc
Đích thân Đại tá Lê Ngọc Phương, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra.
Đại tá Trà Văn Lào - Trưởng Công an quận Gò Vấp xác nhận, danh tính nạn nhân là N.T.T.H. (15 tuổi, học lớp 9, ngụ quận Gò Vấp).
Cũng theo Đại tá Lào, trong tối cùng ngày, Công an quận Gò Vấp đã bắt được nghi phạm liên quan đến vụ việc.Sau khi bị bắt giữ, công an đã đưa nghi phạm đến hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Trong quá trình áp giải, nghi phạm bị trùm kín đầu.
Đến 21h cùng ngày, sau khi hoàn tất công tác điều tra tại hiện trường, công an đã áp giải nghi phạm về trụ sở để điều tra.
Một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận tại hiện trường:
Vụ phát hiện thi thể trong thùng xốp khiến cư dân rúng động
Vụ phát hiện thi thể trong thùng xốp khiến cư dân rúng động
Công an phong tỏa hiện trường để điều tra
Công an phong tỏa hiện trường để điều tra

Công an trùm đầu và áp giải nghi phạm về trụ sở công an
Công an trùm đầu và áp giải nghi phạm về trụ sở công an
Đình Thảo

Đường Ánh sáng ở Sài Gòn bị người dân chê quá sặc sỡ

Dân trí Đường Ánh sáng là 1 trong những hạng mục chào mừng năm mới của TPHCM. Năm nay, đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ Hồ Con Rùa đến nhà thờ Đức Bà) được trang trí dày đặc bởi các dải đèn nhiều màu sắc, khiến không ít người "tức mắt" vì trang trí không mỹ thuật, quá sặc sỡ.


Dù công nhân đã sửa chữa khá nhiều các chi tiết nhưng đèn dây trang trí ở đoạn đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TPHCM vẫn còn khiến nhiều người chưa ưng ý vì quá nhiều màu sắc gây rối mắt.
Dù công nhân đã sửa chữa khá nhiều các chi tiết nhưng đèn dây trang trí ở đoạn đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TPHCM vẫn còn khiến nhiều người chưa ưng ý vì quá nhiều màu sắc gây rối mắt.

Đoạn đường Phạm Ngọc Thạch từ Hồ Con Rùa đến gần nhà thờ Đức Bà chỉ khoảng 500m nhưng được trang trí dày đăc đèn đường.
Đoạn đường Phạm Ngọc Thạch từ Hồ Con Rùa đến gần nhà thờ Đức Bà chỉ khoảng 500m nhưng được trang trí dày đăc đèn đường.
Trên các dải đèn được trang trí với đủ loại màu sắc không mấy ăn nhập với nhau khiến người đi đường đánh giá không đẹp và rối mắt.
Trên các dải đèn được trang trí với đủ loại màu sắc không mấy ăn nhập với nhau khiến người đi đường đánh giá không đẹp và rối mắt.
Các dải đèn trang trí thấp, dày đặc nên nhà thờ Đức Bà và đầu đường đoạn Hồ Con Rùa bị che khuất tầm nhìn.
Các dải đèn trang trí thấp, dày đặc nên nhà thờ Đức Bà và đầu đường đoạn Hồ Con Rùa bị che khuất tầm nhìn.
Dù công nhân đã sửa chữa lại một số chi tiết, nhưng các cánh hoa vẫn còn dính sơn loang khá xấu.
Dù công nhân đã sửa chữa lại một số chi tiết, nhưng các cánh hoa vẫn còn dính sơn loang khá xấu.
Các hình trang trí dải đèn in bóng xuống mặt nước ở Hồ Con Rùa.
Các hình trang trí dải đèn in bóng xuống mặt nước ở Hồ Con Rùa.
Chỉ 1 vòng hoa trang trí nhưng có tới 3 màu.
Chỉ 1 vòng hoa trang trí nhưng có tới 3 màu.
Hình ảnh đoạn đèn đường trang trí vào ban đêm.
Hình ảnh đoạn đèn đường trang trí vào ban đêm.
Nhiều người đánh giá do quá nhiều màu sắc và bố trí dày đặc nên ban đêm đi qua rất khó nhìn.
Nhiều người đánh giá do quá nhiều màu sắc và bố trí dày đặc nên ban đêm đi qua rất khó nhìn.

Nhiều chi tiết như hoa đào, hoa mai, vòng xoay... cùng kết hợp trên 1 dải đèn... khiến rất rối.
Nhiều chi tiết như hoa đào, hoa mai, vòng xoay... cùng kết hợp trên 1 dải đèn... khiến rất rối.
Tuy nhiên, cũng một số người dân cảm thấy thích vì làm cho thành phố có không khí của những ngày cuối năm, cận tết.
Tuy nhiên, cũng một số người dân cảm thấy thích vì làm cho thành phố có không khí của những ngày cuối năm, cận tết.

Ở một số tuyến đường khác ở TPHCM, có trang trí đèn đường nhưng khá bắt mắt vì chỉ lấy một màu chủ đạo.
Ở một số tuyến đường khác ở TPHCM, có trang trí đèn đường nhưng khá bắt mắt vì chỉ lấy một màu chủ đạo.
Đèn đường trang trí với màu vàng chủ đạo trên đường Đồng Khởi, quận 1.
Đèn đường trang trí với màu vàng chủ đạo trên đường Đồng Khởi, quận 1.
Nguyễn Quang

Món ngon địa phương đổ về Sài Gòn



(PL)- Hiện nay đặc sản từ nhiều vùng miền trên cả nước đã bắt đầu dồn dập đổ về TP.HCM phục vụ mùa tết.
Tiêu biểu như cam Hà Giang, hồng sấy Đà Lạt theo công nghệ Nhật Bản, cua Cà Mau, măng Tây Bắc… Đáng chú ý là mùa tết năm nay xuất hiện nhiều mặt hàng sạch, có dán tem truy xuất nguồn gốc.
Ông Tô Phước Mạnh, chủ cơ sở mắm tép Hảo Ngon và là thành viên câu lạc bộ đặc sản Trà Vinh nhận định nhu cầu của người dân về thực phẩm sạch và thiên nhiên ngày càng cao. Hiểu tâm lý này, cơ sở đã tung ra sản phẩm mới là mắm tép 100% lên men tự nhiên, không sử dụng hóa chất.
“Mùa tết năm nay chúng tôi đưa ra thị trường khoảng bốn tấn, giá mỗi hũ từ 129.000 đến 219.000 đồng tùy lớn nhỏ. Trước đó, khi tung sản phẩm mới ra thị trường thăm dò, chúng tôi đã nhận được nhiều đơn đặt hàng từ các nhà phân phối” - ông Mạnh chia sẻ.
Bà Vũ Thị Hoa, Giám đốc Công ty TNHH Tiên Long, cho biết bắt đầu đưa trứng vịt biển phân phối tại thị trường TP.HCM. Đây là trứng vịt được nuôi tự nhiên ở vùng đầm lầy nước mặn, nước lợ ở Quảng Ninh. Thức ăn chủ yếu của vịt là tôm, nghêu, sò, cua nhỏ, rong rêu… nên trứng sạch và giàu chất dinh dưỡng. Trứng vịt biển to, ăn thơm, bùi, ngậy.
Bà Hoa cho biết thêm: “Tỉ lệ lòng đỏ của trứng vịt biển nhiều hơn trứng thường, giá một chục trứng là 72.000 đồng. Trứng vịt biển đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận là sản phẩm mang thương hiệu tập thể Đồng Rui (Tiên Yên, Quảng Ninh)”.
Cùng đưa ra các sản phẩm mới lạ để thu hút khách trong mùa tết, năm nay Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn ra mắt người tiêu dùng heo thảo mộc xông khói tươi ngon. Đây là món ăn được cách điệu từ thịt heo thảo mộc, bào chế từ hơn 140 loại thảo dược thiên nhiên gồm hương thảo, đinh lăng, oải hương, húng quế, xô thơm, xạ hương... Thịt heo thảo mộc xông khói được nhiều người tiêu dùng chọn mua nhâm nhi trong những ngày tết.
Một số cơ sở sản xuất chuối ở Long An cũng tung ra sản phẩm chuối trồng với quy trình kiểm soát nghiêm ngặt và trên sản phẩm có tem để truy xuất nguồn gốc. Ngoài tiêu thụ trong nước, sản phẩm này còn xuất đi Nhật Bản và một số nước khác.
TÚ UYÊN

Đề nghị bỏ loa phường: Dân Thủ đô nhiều người mừng, ít người tiếc

Dân trí Nhiều người cho rằng trong thời buổi công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, loa phường lợi ích thì ít, phiền hà gây ra thì quá nhiều, đặc biệt đối với những gia đình có người già, trẻ nhỏ. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng, nhờ loa phường họ mới nắm rõ được nhiều thông tin chung...

Trong Hội nghị triển khai công tác năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, loa phường đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Đến giai đoạn hiện nay, chúng ta cần đánh giá, rà soát lại hoạt động của loa phường, nếu thấy không hiệu quả thì mạnh dạn đề xuất bỏ đi.
Quan điểm đó của Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc.
Nhà dân có người chết mà loa hát "chưa có bao giờ đẹp như hôm nay"...
Bạn đọc Nam Phạm nêu mong muốn thành phố sớm loại bỏ loa phường vì nó là nỗi ám ảnh của gia đình. “Loa phóng thanh gần nhà đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của gia đình tôi trong suốt nhiều năm nay”, bạn đọc Nam Phạm chia sẻ với Dân trí.

Hà Nội sẽ xem xét lại hiệu quả của loa phát thanh ở từng khu vực
Hà Nội sẽ xem xét lại hiệu quả của loa phát thanh ở từng khu vực
Bạn đọc Nguyễn Chí Tường nhớ lại những năm trước đây, Hà Nội còn có loại loa truyền thanh lắp đến từng khu vực nhà dân, trong đó ai muốn nghe thì mở, còn ai không muốn nghe thì tắt. Đặc biệt, người dân nào muốn nghe đài phường thì đăng ký, phường sẽ chủ động kéo loa vào tận khu gần nhà để nghe cả ngày.
“Nếu làm được như trước đây thì tốt, vì ai thích nghe thì nghe, ai không nghe thì thôi. Điều này bảo đảm được quyền riêng tư của mọi người. Theo tôi nên bỏ loa treo ở ngọn tre, cột điện đi”, bạn đọc Nguyễn Chí Tường nói.
Bạn đọc Lê Hưng chia sẻ, trong quá khứ khó khăn, thiếu thốn thông tin thì loa phường phát huy rất hiệu quả. Còn bây giờ thời buổi công nghệ thông tin phát triển, trong khi đó phát thanh phường vẫn dùng loa nén công suất lớn, cùng với tiếng ồn ngoài phố, càng làm cho nhân dân khổ đủ bề đặc biệt là những gia đình có người cao tuổi và trẻ nhỏ.
“Đã có nhiều câu ví von về con người như cái loa phường rồi, nhiều khi nó như một công cụ tra tấn thần kinh với những hộ gia đình được loa phường ngự gần nhà. Thôi thấy làm như ông Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói là rất hợp lý”, bạn đọc Phan Vũ chia sẻ.
Cùng quan điểm bỏ loa phường, ban đọc Trần Ngọc Phan còn chia sẻ cạnh nhà mình có cái loa phường, đều đặn gần như ngày nào cũng vậy cứ từ 6h30 là mở rất to, điều này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của gia đình. “Cách tuyên truyền như vậy nhiều khi không hiệu quả, mà còn gây phản cảm. Ông Chung đề nghị rà soát, đánh giá lại tác dụng của loa phường là rất đúng”, bạn đọc Phan nêu.
Bạn đọc Nguyễn Quốc Tiến cho biết, mình đi làm ca 2 giờ sáng mới về đến nhà, thì chỉ ngủ được khoảng hơn 2 tiếng thì đến 5h30 đã bị loa phường đánh tỉnh giấc. Chính vì vậy, anh Tiến đề nghị Hà Nội nên dẹp bỏ loa phường. Điều này theo anh Tiến đỡ gây phiền hà cho dân, lại tiết kiệm được một khoản kinh phí nuôi hệ thống phát thành viên cấp phường.
“Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu ra vấn đề này rất chuẩn. Sứ mệnh hệ thống loa đài cấp phường Hà Nội hiện đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị thời đại và nay nên bỏ. Cấp phường nên xây dựng trang web riêng của từng phường để người dân có thể tiện theo dõi”, bạn đọc Nguyễn Sỹ Hiến đánh giá.
Bạn Lành Hồng Mạnh nêu ra vấn đề rất “vô duyên” của cái loa phường đó trong nhiều trường hợp nhà dân có người chết, nhưng loa phường cứ phát oang oang “chưa có bao giờ đẹp như hôm nay…”. “Thử hỏi loa phường phát trong trường hợp như vậy thì người dân có muốn leo ngay lên cột bịt cái loa “vô duyên” lại hay không?”, bạn đọc Mạnh chi sẻ.
Bạn đọc Hữu Lê cũng đồng tình với ý kiến của Chủ tịch TP Hà Nội rằng loa phường đã “hoàn thành sứ mệnh lịch sử”. Theo anh Hữu Lê việc này lẽ ra ông Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phải đi trước, đề xuất chứ không cần để ông Chủ tịch và TP quyết định. Theo anh Lê thì người dân Thủ đô bây giờ không còn nhu cầu loa phường nữa, để nó tồn tại thêm phiền toái.
"Mẹ em biết hôm nào có lương hưu mà đi lĩnh?"
Mang tâm tư trái ngược, bạn đọc Hoàng Gia lại cho rằng, trong nhiều trường hợp nhờ "cái loa phường sắp hết thời" ấy mà ở nhà nhiều người già biết được lịch phát lương, thông tin tình hình toàn phường và các kế hoạch, chính sách của nhà nước, cũng như lịch triển khai công việc của các ban ngành.
“Các anh chị em comment ở đây đa phần còn trẻ, lướt web như gió! Chỉ thương mẹ em không biết hôm nào có lương mà đi lĩnh!”, bạn Hoàng Gia chia sẻ đầy tâm tư.
Cùng quan điểm trên, ban đọc Trần Thanh Hải cho rằng, bản thân loa phường không có tội, mà tội lớn nhất thuộc về người treo loa không đúng chỗ và phát không đúng thời điểm.
Còn bạn đọc Võ Phú Quảng đặt vấn đề, nếu bỏ loa phường đi, thì trong trường hợp có thiên tai như động đất, sóng thần, mưa bão… sẽ thông tin tới dân ra sao?
“Trạm phát thanh với tôi là văn hóa, trong trường hợp thiên tai mọi công cụ không hiệu quả bằng loa phường, nó đưa thông tin tức thời đến với người dân”, ban đọc Quảng đánh giá cao hiệu quả của loa phường.
Quang Phong

Quan hệ Việt - Trung phát triển lành mạnh 

13/01/2017 22:44

Hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập các Văn phòng Xúc tiến Thương mại của Việt Nam tại Trung Quốc

Sáng 13-1, tại Đại lễ đường Nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường.
Tăng cường hợp tác đầu tư
Tại cuộc hội kiến, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết và tầm quan trọng của việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác cùng có lợi để hỗ trợ nhau phát triển, đồng thời tạo sự chia sẻ, gắn bó về lợi ích và nền tảng vật chất cho quan hệ song phương, góp phần quan trọng củng cố tin cậy và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Theo TTXVN, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định quyết tâm sẵn sàng tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, nhanh chóng giải quyết dứt điểm các khó khăn và tồn tại trong những dự án hợp tác…
Hai bên nhất trí cải thiện hơn nữa tình trạng mất cân bằng thương mại giữa hai nước; khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan để mở cửa thị trường Trung Quốc đối với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu của Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập các Văn phòng Xúc tiến Thương mại của Việt Nam tại Trung Quốc, trước mắt là tại tỉnh Chiết Giang; thúc đẩy hợp tác trong các ngành nghề nông nghiệp, môi trường, khoa học công nghệ, giao thông vận tải, du lịch, y tế... cũng như tạo điều kiện thuận lợi tăng cường hợp tác hàng không, phối hợp quản lý và sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn nước sông Mekong - Lan Thương.
Hai bên cũng ủng hộ đẩy mạnh liên kết trong ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN ở Đông Á và tăng cường hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực. Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, bộ, ngành, địa phương của hai nước quán triệt, thực hiện đầy đủ các nhận thức chung và thỏa thuận đã đạt được để mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân 2 nước, góp phần đưa quan hệ Việt - Trung phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Chủ tịch Quốc hội) Trương Đức Giang Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Chủ tịch Quốc hội) Trương Đức Giang Ảnh: TTXVN

Phát triển cơ sở hạ tầng
Tại cuộc hội kiến Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại) Trung Quốc Trương Đức Giang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định quan hệ hợp tác, giao lưu giữa Nhân đại Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam là kênh quan trọng để tăng cường hiểu biết và tin cậy chính trị giữa hai bên. Tổng Bí thư đề nghị Nhân đại Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam cần đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp; phát huy hơn nữa vai trò giám sát, đôn đốc chính phủ hai nước thực hiện các nhận thức chung, các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, triển khai tích cực các hiệp định và thỏa thuận đã đạt được; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới…
Ủy viên trưởng Trương Đức Giang khẳng định Nhân đại Trung Quốc sẽ tăng cường phối hợp với Quốc hội Việt Nam, nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và nhân dân tăng cường giao lưu, hợp tác kinh tế.
Trước đó cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) Kim Lập Quần và Chủ tịch Tập đoàn Sun Wah Jonathan Choi. Tại cuộc gặp ông Kim Lập Quần, Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn AIIB sẽ hợp tác với Việt Nam. Ông Kim cho biết AIIB đang tích cực chuẩn bị các hoạt động tại Việt Nam, quan tâm nhiều đến phát triển hạ tầng tại Việt Nam như đường sắt, đường bộ, đường cao tốc, cảng biển..., từ đó tăng cường kết nối với các nước thuộc ASEAN.
Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Sun Wah Jonathan Choi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ cùng với việc khuyến khích khởi nghiệp xây dựng đất nước, Việt Nam luôn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Ông Jonathan Choi cho biết đã có quá trình kinh doanh lâu dài tại Việt Nam, gia đình ông coi Việt Nam là quê hương thứ hai và mong muốn có nhiều hơn nữa cơ hội làm ăn với Việt Nam. Ông Jonathan Choi mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng của Việt Nam để mở rộng đầu tư, kinh doanh trong những lĩnh vực mà Sun Wah có thế mạnh…

Vun đắp tình hữu nghị hai nước
Sáng 13-1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến lễ trao Huân chương Hữu nghị, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước Việt Nam cho bà Lý Tiểu Lâm, Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao Huân chương Hữu nghị cho bà Lý Tiểu Lâm nhằm ghi nhận những đóng góp quan trọng của bà trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Trung Quốc.
Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật đoàn đại biểu Hội hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc và Hội Hữu hảo Trung - Việt do bà Lý Tiểu Lâm dẫn đầu. Tổng Bí thư mong muốn hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng phía Việt Nam tăng cường tuyên truyền giáo dục, giao lưu hữu nghị giữa nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, góp phần vun đắp quan hệ Việt - Trung. Bà Lý Tiểu Lâm nhấn mạnh sự giao lưu giữa nhà nước với nhà nước phải dựa vào sự giao lưu và tấm lòng của người dân.

XUÂN MAi

Vì sao thời gian sửa cáp quang biển kéo dài?

TTO - Đối với tuyến cáp AAG, dự kiến sửa chữa từ ngày 23-1 đến 7-2. Tuy nhiên, do đặc thù công việc diễn ra trên biển phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên chưa thể xác định chính xác thời gian hoàn thành.
Trao đổi với Tuổi Trẻ ngay sau khi xảy ra các sự cố sụt nguồn cáp Liên Á vào chiều 11-1, Viettel cho biết Trung tâm vận hành khai thác toàn cầu của ViettelNet đã định tuyến, san tải dung lượng kết nối qua 2 hướng cáp đất liền để đảm bảo tối đa chất lượng dịch vụ cho khách hàng.
Chưa có thông báo về lịch khắc phục sự cố
Đến tối 11-1, ViettelNet đã bổ sung khoảng 300Gbps trên các hướng kết nối hiện có để duy trì dịch vụ.
Đại diện Viettel cũng cho biết sẽ lắp đặt thêm các bộ lưu trữ dữ liệu cho hệ thống máy chủ của Google, Facebook tại Việt Nam để đảm bảo dịch vụ của Google, Facebook do không cần kết nối ra quốc tế.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của sự cố này, việc truy cập Internet của khách hàng vẫn khó tránh khỏi hiện tượng chập chờn.
Về phương án dự phòng ở tương lai, đại diện của Viettel cho biết bên cạnh các tuyến cáp quang biển và đất liền, Viettel đã lắp đặt thành công trạm cập bờ tuyến cáp AAE-1 tại Vũng Tàu vào tháng 5-2016 và dự kiến tuyến cáp này sẽ đi vào hoạt động trong quý 1-2017.
Với tổng chiều dài 23.000km, có trạm cập bờ trên khắp thế giới như Hong Kong, Singapore, Pháp..., tuyến cáp AAE-1 được đầu tư 820 triệu USD bởi 20 đối tác tại 18 quốc gia.
Tại Việt Nam, với việc đầu tư 50 triệu USD, Viettel là doanh nghiệp duy nhất chủ trì triển khai trạm cập bờ tuyến cáp AAE-1 tại Vũng Tàu.
Đại diện VNPT Vinaphone cũng cho biết ngay khi tuyến cáp AAG xảy ra sự cố, họ đã chủ động định tuyến lưu lượng Internet sang các hướng cáp khác gồm: CSC (cáp đất liền qua Trung Quốc) và SMW3 (tuyến cáp châu Á sang Ấn Độ vào châu Âu) đảm bảo thông suốt mạng lưới.
“VNPT Vinaphone cũng đã lập danh sách các khách hàng cần đặc biệt ưu tiên để đảm bảo tốc độ truy cập Internet hướng quốc tế. Chúng tôi đang triển khai các biện pháp nhằm duy trì dịch vụ bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt cho khách hàng, đồng thời chủ động liên lạc để thông tin và hỗ trợ khách hàng” - đại diện nhà mạng cho biết.
Tính đến thời điểm này, ban quản lý tuyến cáp Liên Á vẫn chưa có thông báo về lịch khắc phục sự cố.
Trong khi đó, theo cập nhật mới nhất của VNPT Vinaphone, đối với tuyến cáp APG, dự kiến thời gian sửa chữa từ ngày 13 đến 22-1.
Đối với tuyến cáp AAG, dự kiến sửa chữa từ ngày 23-1 đến 7-2. Tuy nhiên, do đặc thù công việc diễn ra trên biển phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên chưa thể xác định chính xác thời gian hoàn thành.
Như vậy khả năng trong dịp Tết Nguyên đán, người dùng phải chấp nhận cảnh “chơi tết với Internet chập chờn”.
Thời gian sửa cáp quang biển kéo dài
Khi có sự cố đứt cáp xảy ra, đài kiểm soát khu vực xảy ra sự cố sẽ tiến hành đo và xác định vị trí điểm đứt rồi thông báo lên hệ thống về vị trí đứt cáp. Sau đó đơn vị vận hành cáp sẽ liên hệ với đội tàu sửa cáp để đăng ký lịch sửa chữa.
Tàu sửa cáp là loại tàu đặc biệt rất lớn và có nhiều trang thiết bị kỹ thuật hiện đại để phục vụ công việc sửa cáp.
Trên thế giới có nhiều đội tàu sửa cáp ở nhiều vùng biển khác nhau. Khi một tàu nhận được lệnh, chiếc tàu đó và đơn vị vận hành cáp phải gửi đơn đến chính phủ của quốc gia, lãnh thổ có hải phận đang xảy ra sự cố cáp để xin phép cho tàu di chuyển vào hải phận xử lý sự cố.
Thời gian xác định vị trí sự cố thường mất một ngày, đăng ký tàu mất thêm một ngày, thời gian xin phép chính phủ mất thêm trung bình một tuần.
Việc tàu di chuyển đến vị trí xảy ra sự cố nhanh hay chậm còn tùy thuộc vị trí của tàu khi nhận lệnh. Nếu tàu ở Singapore di chuyển qua Vũng Tàu của Việt Nam thì sẽ nhanh, nhưng nếu tàu đang ở Nhật Bản thì sẽ lâu hơn. Thời gian di chuyển trung bình của tàu là 3 - 4 ngày.
Khi tàu đến vị trí xảy ra sự cố chưa chắc việc sửa chữa đã được tiến hành ngay, bởi nếu biển động mạnh việc sửa chữa sẽ chưa tiến hành được, tức lại mất thêm vài ngày nữa.
Sau khi khoanh vùng được vị trí đoạn cáp bị đứt, tàu sẽ cho thợ lặn xuống kiểm tra và cố định vị trí đứt cáp. Sau đó robot sẽ lặn xuống kẹp hai đầu đoạn cáp bị đứt và đưa lên trên tàu để hàn.
Thời gian hàn mất từ 3 - 4 ngày, rồi mới thả cáp xuống biển. Nếu đáy biển sâu khoảng 100m trở lại thì robot sẽ đưa cáp xuống đáy biển, thổi bùn, chôn cáp và lấp che giấu sợi cáp lại.
Khi chôn cáp xong tàu sửa chữa sẽ bật nguồn điện kiểm tra hoạt động và hoàn thành việc sửa chữa.
Còn ở những vùng biển sâu hàng kilômet thì sợi cáp chỉ được thả lơ lửng ở một độ sâu nhất định và có phao tiêu để xác định vị trí. Như vậy thời gian trung bình để khắc phục xong một sự cố cáp kể từ lúc xảy ra là 3 - 4 tuần.
ĐỨC THIỆN - T.HÀ

Đội nhà thua trận, chủ tịch Lê Công Vinh vẫn thưởng 200 triệu

Quyền chủ tịch CLB TP.HCM khẳng định toàn đội đã chơi quyết tâm và đoàn kết. Kết quả bất lợi là do thiếu may mắn.

Trong 2 phút cuối trận, Nguyên Sa và Văn Hiển ghi bàn giúp đội chủ nhà Quảng Ninh có chiến thắng ngọt ngào 2-0 trước CLB TP.HCM ở vòng 2 V.League diễn ra lúc 16h ngày 13/1.
Doi nha thua tran, chu tich Le Cong Vinh van thuong 200 trieu hinh anh
Công Vinh xuất hiện trên sân Cẩm Phả và ngồi theo dõi trận đấu ở hàng ghế VIP. Ảnh: Zing.vn


Sau khi kết thúc trận đấu, Quyền chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh không hề trách mắng các cầu thủ. Thậm chí, cựu tuyển thủ Việt Nam dành lời khen cho màn trình diễn của thầy trò HLV Alain Fiard.

"Trong bóng đá thắng thua là chuyện rất bình thường. Quan trọng là toàn đội đã thi đấu đoàn kết và có màn trình diễn rất tốt. Dù thua trận, tôi tuyên bố thưởng toàn đội 200 triệu đồng", Công Vinh gọi toàn bộ cầu thủ tập trung lại và tuyên bố ngay trên sân sau trận thua.

Trước đây một tuần, sau khi kết thúc trận hòa với Quảng Nam 1-1, Quyền chủ tịch Công Vinh dẫn cầu thủ CLB TP.HCM đi quanh sân tri ân khán giả, đồng thời thay mặt ban lãnh đạo thưởng vượt khung 300 triệu cho đội.

Trước đó, trong lễ nhậm chức, Lê Công Vinh tuyên bố chỉ thưởng CLB TP.HCM 500 triệu đồng cho mỗi trận thắng. Mức thưởng cho kết quả hòa trên sân khách là 250 triệu đồng, sân nhà là 200 triệu đồng.

CLB Quảng Ninh gặp CLB TP.HCM trên sân Cẩm Phả là trận đấu sớm nhất thuộc vòng 2 V.League 2017 diễn ra lúc 16h. Ở trận ra quân, thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng trắng tay trên sân của CLB Hà Nội, trong khi đó CLB TP.HCM để Quảng Nam cầm hòa 1-1 tại sân Thống Nhất.

Theo Zing.vn

Quang Lê: Chính thức lên tiếng chuyện chơi xấu Dương Triệu Vũ

  

Quang Lê chưa bao giờ nghĩ rằng anh bị Dương Triệu Vũ giận dù khoảng thời gian đó kéo dài đến 6 tháng.


Ca sĩ Quang Lê và Dương Triệu Vũ.
Ca sĩ Quang Lê và Dương Triệu Vũ.
Trò chuyện trên talkshow Đối Mặt - Person to Person của báo Trí Thức Trẻ, nam ca sĩ Dương Triệu Vũ đã tiết lộ những chuyện chưa bao giờ kể. Trong đó, anh có nhắc đến mối quan hệ với Quang Lê.
Theo lời Dương Triệu Vũ, anh, anh trai Hoài Linh cùng Quang Lê có mối quan hệ khá gần gũi. Khi Quang Lê chân ướt chân ráo về trung tâm Thúy Nga thì Hoài Linh chính là người giúp đỡ và sau đó, mỗi lần Dương Triệu Vũ qua California, Quang Lê giúp lại.
Nhưng có lần, vì đứng về phía Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ đã giận Quang Lê suốt 6 tháng trời. Số là vì thích giọng hát của chàng bán kẹo kéo Trọng Nghĩa, Quang Lê đã cố tình tranh giành với Đàm Vĩnh Hưng khiến hai bên nảy sinh mâu thuẫn gay gắt.
Dù biết Quang Lê làm nhiều lúc không suy nghĩ trước sau để rồi quên ngay nhưng Dương Triệu Vũ vẫn giận. "Quang Lê lên facebook nhắn tin Vũ không thèm trả lời nhưng rồi Vũ quên mất là mình giận vì lý do gì nên nói chuyện lại bình thường", nam ca sĩ cho hay.

Ca sĩ Quang Lê.
Ca sĩ Quang Lê.
Mang chuyện này đi hỏi giọng ca xứ Huế, anh tỏ ra ngạc nhiên. Quang Lê tâm sự, trước giờ anh và Vũ vẫn nói chuyện bình thường nên chưa bao giờ anh nhận ra bị giận dỗi.
"Có một thời gian tôi với Vũ rất thân, bây giờ mỗi người có một công việc riêng nhưng dù không gặp nhau, không đi chung nhiều nhưng chúng tôi vẫn quý nhau như thường", Quang Lê chia sẻ.
Đồng thời, anh cũng bác bỏ tin đồn vì Quang Lê "đâm chọt" mà Dương Triệu Vũ phải rời khỏi trung tâm Thúy Nga: "Chuyện Dương Triệu Vũ nghỉ ở Thúy Nga không hề liên quan đến Quang Lê.
Thật sự, khi Vũ không còn hát cho Thúy Nga, người cảm thấy thiếu vắng và buồn nhất đó là tôi. Tôi không hề muốn điều đó xảy ra.
Điều đáng mừng là khi Vũ về Việt Nam, Vũ vẫn "sống" và có nền tảng rất mạnh. Đối với một nghệ sĩ, chỉ sợ khán giả bỏ mình thôi chứ mình không sợ sân khấu bỏ mình. Không có sân khấu này thì có sân khấu khác. Tôi quan niệm như thế".
Khi hỏi Quang Lê thấy như thế nào khi là chỗ thân thiết với Mr Đàm nhưng lại giành giật gây ra mâu thuẫn không đáng có, nam ca sĩ ngại ngần: "À, thì cũng vô lý đó nhưng hiện tại, cả hai đã hàn gắn mối quan hệ.
Anh Hưng là đàn anh, theo lễ nghĩa gặp anh tôi phải chào. Còn anh Hưng lúc nào cũng vui vẻ với tôi hết.
Ngày xưa, khi chưa về Việt Nam hát, chỉ xem trên truyền hình, tôi đã thích anh Hưng rồi, rất phong cách, rất lạ. Tôi thích nhất bài Bình Minh sẽ mang em đi. Khi nghe anh Hưng hát thể loại đó, tôi cảm nhận được sự cá tính.
Lần nghe anh hát Sao em vô tình, tôi càng thích. Nhạc Bolero bao nhiêu năm trời có cái hay riêng của nó nhưng khi có người chịu đột phá thì càng trở nên đặc biệt. Anh hát vừa Tây, vừa có nét rất Á Đông. Kể từ đó, tôi ngưỡng mộ anh Hưng".
Theo một vài thông tin bên lề, sắp tới Quang Lê và Đàm Vĩnh Hưng sẽ làm giám khảo một gameshow khá thú vị. Với sự góp mặt của hai cái tên nổi tiếng, chắc chắn đây là chương trình đáng để mong chờ.
Theo Tri thức trẻ

Hoài Linh: "Tôi đang phải cày tiền trả nợ"

Thứ Sáu, ngày 13/01/2017 15:30 PM (GMT+7)
Sự kiện: Hoài Linh, Sao Việt
"Đền thờ xây xong rồi nhưng cái hậu của nó còn chưa xong. Tôi phải “cày” nữa để trả nợ chứ!".
Hoài Linh bất ngờ nhập viện tối 7.1 khiến người hâm mộ lo lắng và liveshow riêng của anh cũng phải tạm hủy. Chỉ nghỉ ngơi vài ngày, danh hài lại tiếp tục với công việc bận rộn. Hoài Linh vẫn tươi rói khi tham dự sự kiện mới đây.
Nhân dịp này, anh đã chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại cũng như những kế hoạch trong năm mới 2017.
- Anh có thể chia sẻ rõ hơn về tình hình sức khỏe của mình hiện tại được không?
Tôi khỏe hơn rồi. Tôi chỉ bị sốt siêu vi do nhiễm lạnh. Do tôi tưới cây ở đền rồi ướt quần áo, lên xe ngồi máy lạnh mà không để ý nên bị bệnh.
Trước tiên tôi phải cảm ơn khán giả, truyền thông, công chúng quan tâm. Tôi là người của công chúng nên được mọi người chú ý hơn.
Con người ai chẳng bệnh, người bình thường cũng bệnh suốt đó thôi. Nghệ sĩ cũng phải cho bệnh chứ. Tôi bị nhẹ thôi. Chỉ là khổ nỗi bệnh ngay đúng đợt tôi đang phải chạy cho liveshow mà nằm viện 3-4 ngày.
Hoài Linh: "Tôi đang phải cày tiền trả nợ" - 1
Hoài Linh đã hoàn toàn bình phục nhưng lại phải hủy liveshow do không có thời gian tập luyện
- Hủy liveshow đột ngột, anh có thiệt hại gì không?
Thì bây giờ phải trả vé cho khán giả đó. Thiệt hại thì cũng phải chịu thôi. Tôi thì không sao chỉ thấy tội nghiệp Cát Phượng đứng ra tổ chức cho mình, các em đồng nghiệp của mình. Họ muốn tham gia mà tập không có mình sao được.
Tôi nằm viện mấy ngày cũng không có thời gian để tập luyện nữa mà làm liveshow không tốt cũng không được. Cát Phượng cứ nói: “Anh Bốn ơi, thôi mình hủy đi. Nhìn thấy anh vậy em cũng không làm đâu”. Mình thấy thương quá nên cũng phải nghe theo.
- Vậy liveshow của anh đã chọn được ngày chưa?
Tôi cũng không biết nữa, giao hết cho Cát Phượng, nghe nói là tháng 6. Có lần cũng diễn vở Bạch Tuyết và 7 chú lùn ở rạp Công Nhân, nửa vở thì tôi vào cánh gà là bị ngất xỉu phải đưa vào viện Nguyễn Trãi. Khi đó, Hứa Minh Đạt phải lên diễn thế.
Lần này tên liveshow cũng Bạch Tuyết và 7 chú lùn, cũng bệnh nữa nè, cũng đau bụng y chang vậy luôn! Dời lịch liveshow không biết Cát Phượng có đổi tên không nữa (cười).
- Nhiều người thắc mắc đền thờ đã xây xong sao anh còn phải làm việc nhiều như vậy?
Đền thờ xây xong rồi nhưng cái hậu của nó còn chưa xong. Tôi phải “cày” nữa để trả nợ chứ!
- Bác sĩ khuyên anh cần nghỉ ngơi, đồng nghiệp, khán giả cũng rất lo lắng, anh có nghĩ đến chuyện bỏ bớt công việc?
Gameshow tôi cũng hết nhận lâu rồi. Bây giờ tôi cũng đã ngồi ít lắm. Gameshow nhiều quá tôi cũng chóng mặt. Chỉ còn vài chương trình về cải lương hay nghệ thuật truyền thống tôi ngồi thôi, chứ hài tôi đã không nhận thêm nữa.
Đó giờ tôi cũng rất ít kí hợp đồng trước, cuộc đời tôi thường cũng chẳng kí hợp đồng gì. Show diễn sát ngày mình mới biết được vì cũng phải xem sức khỏe mình như thế nào mới nhận lời tham gia.
Hoài Linh: "Tôi đang phải cày tiền trả nợ" - 2
Hoài Linh từng có khoảng thời gian phủ sóng dày đặc trên truyền hình
- Mới đây, nghệ sĩ Hữu Châu và NSƯT Thành Lộc có chia sẻ về việc gameshow đang nở rộ quá nhiều dẫn đến tiêu cực, anh nghĩ sao?
Thôi đừng hỏi tôi mấy câu này. Tôi không muốn trả lời. Bây giờ có cả ngàn kênh truyền hình, nhiều sự lựa chọn, không thích cái này mình coi cái khác. Tôi thì cũng thích xem mấy chương trình thế giới động vật lắm.
- Lý do gì anh không nhận lời tham gia show hài nữa mà chỉ làm giám khảo những chương trình về cải lương?
Tôi thấy hài mình cũng đi diễn suốt, ngồi nhiều muốn sáng tạo thật lòng mà nói cũng không nghĩ ra được gì mới. Tôi muốn tham gia các chương trình thiên về nghệ thuật truyền thống để khích lệ các em.
Thật lòng mà nói, nếu ai đó vào trường Sân khấu Điện ảnh đến khoa Cải lương để xem các em học rồi tập luyện mới thấy thương. Bỏ thời gian ra học như vậy nhưng tương lai mù mịt, cũng không biết học xong mình có ra làm nghề được hay không, hay suốt ngày chỉ diễn ở mấy cái quán nhậu.
Tôi thấy thương lắm nhưng tôi tin cải lương không bao giờ chết được. Nhà tôi có 6 thanh niên, buổi sáng tụi nó nghe nhạc underground giật đùng đùng, tối vẫn nghe Tình anh bán chiếu dịu nhẹ, êm êm dễ ngủ.
Gần đây, gameshow trên truyền hình nào liên quan đến cải lương, dân ca rating cũng cao. Tôi vẫn tin cải lương sẽ hồi sinh, không lâu đâu mà ngay trong năm 2017, 2018 thôi.
- Tết này anh đã lên kế hoạch gì chưa?
Tết năm nay tôi không nhận show diễn. Tôi cũng chỉ đi lên đi xuống đền thờ làm vài việc ngày Tết vậy thôi. Tết tôi không kiêng kỵ điều gì, chỉ có những việc phải làm trong ngày Tết truyền thống thì mình vẫn giữ vậy.
- Tết năm nay anh sẽ ăn Tết ở Mỹ hay Việt Nam? Có điều gì anh nhớ nhất trong những ngày Tết?
Hơn chục năm nay tôi ăn Tết ở quê nhà. Kỷ niệm ngày Tết thì năm nào cũng kể, tôi cũng không thấy mình có gì mới mẻ hơn. Cuộc đời tôi không bao giờ quên cái Tết lạnh tê tái kinh hoàng trong năm đầu tiên ở Mỹ.
Kỷ niệm đó là nhớ nhất thôi còn lại cũng chỉ là những hồi ức ngày bé. Bây giờ, tụi nhỏ ngày nào cũng có thể mua quần áo mới còn ngày xưa, một năm chỉ được may một cái áo mới để đi chơi Tết.
Gần Tết lại chuẩn bị đi hái đu đủ, cải về làm dưa món, đi rọc lá chuối bán cho người ta gói bánh tét… Mấy cái này bây giờ ở Việt Nam nhưng cũng không còn.
- Cảm ơn anh về những chia sẻ!
Theo Linh Võ (Dân Việt)

Trường Giang bị ‘ăn tát’ khi khẳng định ‘Nhã Phương chỉ là em họ’

Thứ Sáu, 13/01/2017 13:14
(Thethaovanhoa.vn) – Trưởng phòng Trường Giang bất ngờ bị nữ khách mời xinh đẹp Thúy Diễm cho “ăn tát” ngay khi khẳng định “Nhã Phương chỉ là em họ” trong tập 11 Ơn giời, cậu đây rồi phát sóng lúc 21h tối mai (thứ Bảy, 14/1) trên VTV3.

    Trước đó, trưởng phòng Trường Giang đã bất ngờ “đổ gục” trước người đẹp Thúy Dễm trong vai bác sĩ. Trong bối cảnh âm u, “bệnh nhân” Trường Giang liên tục đòi “bác sĩ” Thúy Diễm phải khám cho mình. Giả vờ đau tim, Trường Giang “lợi dụng” cầm tay Thuý Diễm đặt lên nhiều nơi trên cơ thể, khiến nữ khách mời ngại ngùng. Trước sự lì lợm của Trường Giang, Thúy Diễm đã tụt quần “bệnh nhân” này và cầm ống tiêm chích thẳng vào mông khiến nam trưởng phòng hoảng hồn. Nhưng bạn trai Nhã Phương vẫn quỳ xuống cầu hôn Thúy Diễm, đồng thời khẳng định “Nhã Phương chỉ là em họ...". Nhưng Thúy Diễm không tin vì Trường Giang luôn cặp kè Nhã Phương.
    Trong cơn ghen, Thúy Diễm đã "thẳng tay" cho Trường Giang một cái tát "nhớ đời".
    Clip Thúy Diễm tát Trường Giang:

    An Như

    Nguy cơ xung đột quan điểm đối ngoại giữa ông Trump và Ngoại trưởng Mỹ tương lai


      Chính sách đối ngoại mà doanh nhân Rex Tillerson đề xuất hôm 11/1 tại phiên điều trần trước Thượng viện có những điểm dường như đối lập so với quan điểm của ông Trump.

      Ngoại trưởng tương lai Rex Tillerson tại phiên điều trần thể hiện quan điểm hoàn toàn trái ngược với ông Trump.
      Trước đây, dư luận còn không rõ về quan điểm đối ngoại của ứng viên Rex Tillerson được Tổng thống đắc cử Donald Trump lựa chọn vào vị trí đứng đầu Bộ Ngoại giao, nhưng sau buổi điều trần trước Thượng viện ngày 11/1, điều đó ít nhiều được hé lộ. Tuy nhiên, có những điểm mà ông Rex Tillerson đề xuất dường như đối lập với suy nghĩ của ông Trump.

      Tại phiên điều trần hôm tứ Tư, vị cựu Chủ tịch Exxon Mobil đã gọi Nga là “mối nguy hiểm” và cam kết sẽ bảo vệ các đồng minh châu Âu của Mỹ. Ông cũng gạt phăng ý tưởng cấm người nhập cư Hồi giáo và sẽ “mềm mỏng” vơi những đối tác của Mỹ như Saudi Arab.

      Theo lời nhận xét của Thượng nghị sĩ Bob Corker – Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Quốc tế của đảng Cộng hòa tại Thượng viện, ông Tillerson “chứng minh bản thân có suy nghĩ quan điểm chính sách đối ngoại giống đa số”. Nhưng điều này khiến ông phá vỡ một số nguyên tắc và tuyên bố của Tổng thống đắc cử về an ninh quốc tế và ngoại giao.

      Nhiều chuyên gia nhận định việc bày tỏ chính sách đối ngoại rõ ràng tại phiên điều trần sẽ giúp ông Tillerson giành được sự tín nhiệm từ phía các thượng nghị sĩ còn đang lo lắng về mối quan hệ khăng khít giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin, song có thể sẽ tạo xung đột với chính sách sau này của ông Trump.

      Dưới đây là một số quan điểm mà ông Tillerson thể hiện trong ngày 11/1:

      Nga

      Mặc cho trước đó có nhiều bằng chứng cho thấy ông Tillerson khá thân thiết với Tổng thống Putin, nhưng nhắc đến chính quyền Moskva tại phiên điều trần, ông Tillerson tỏ ra khá gay gắt và gọi nước Nga là “mối nguy hiểm”.

      Trong khi Tổng thống đắc cử Trump – trước đó khi còn là ứng viên - đã tuyên bố Mỹ nên chấp nhận Nga sáp nhập Crimea cũng như người dân Crimea là một phần của Nga, thì ứng viên Ngoại trưởng mới lại khẳng định việc sáp nhập “là phi pháp”. Đối với cuộc khủng hoảng Ukraine, trong khi đội ngũ chiến dịch của ông Trump bày tỏ không mấy mặn mà với đề xuất hỗ trợ vũ khí trang thiết bị cho quân đội Ukraine thì vị cựu Chủ tịch Exxon Mobil lại gợi ý Mỹ cũng nên cấp vũ khí phòng thủ để người dân Ukraine có thể bảo vệ biên giới trước Nga.

      Báo cáo FBI

      Liên quan đến những báo cáo của tình báo Mỹ về việc Nga đã can thiệp, tấn công mạng và làm rò rỉ thư điện tử đảng Dân chủ, lan truyền các tin đồn thất thiệt nhằm gây rối mùa bầu cử tại quốc gia này, ông Tillerson không mất thời gian mà thừa nhận ngay kết quả của cộng đồng tình báo.

      Cấm người Hồi giáo

      Trong suốt chiến dịch tranh cử, ứng viên Trump kêu gọi một lệnh cấm tạm thời tất cả người nhập cư Hồi giáo vào Mỹ. Đề xuất này liên quan đến việc cấm người dân đến từ các quốc gia có liên quan đến chủ nghĩa khủng bố. Trái ngược với quan điểm của ông chủ Nhà Trắng, doanh nhân Tillerson bày tỏ: “Tôi không ủng hộ bất kỳ hành động từ chối một nhóm người cụ thể nào. Mỹ nên ủng hộ những tiếng nói Hồi giáo phản đối chủ nghĩa cực đoan”.

      Mexico

      Phản ứng trước định kiến mà ông Trump đưa ra về đất nước Mexico đã đưa tội phạm tới Mỹ và việc xây tường biên giới ngăn cách với Mexico, ông Tillerson khẳng định sẽ tạo dựng mối quan hệ khăng khít với người bạn biên giới này.

      Bảo vệ đồng minhNgày 20/7/2016, trong một cuộc phỏng vấn với tờ "The New York Times", ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump để ngỏ khả năng sẽ xóa bỏ cam kết vốn có của Mỹ trong việc bảo vệ các nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Theo ông Trump, nước Mỹ sẽ không nhất thiết phải triển khai viện trợ cho NATO nếu các nước thành viên bị tấn công, mà việc trước tiên là phải xem xét mức độ đóng góp của những nước thành viên NATO cho liên minh này.

      Tuy nhiên, trong phiên điều trần trước thượng viện, ông Tillerson khăng khăng bày tỏ sự ủng hộ Điều khoản 5 của NATO – điều khoản phòng thủ tập thể. Điều khoản này quy định rằng “bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào vào một hay một số thành viên của liên minh đều được coi là một cuộc tấn công vào toàn bộ liên minh” và tất cả các thành viên sẽ hỗ trợ ngay lập tức

      “Ngoại giao Twitter”


      Đề cập đến việc Tổng thống đắc cử phá vỡ truyền thống ngoại giao, thông báo những chuyện chính trị nhạy cảm qua trang mạng xã hội Twitter, ông Tillerson chia sẻ: “Tôi không nghĩ tôi có thể nói với ông chủ của mình về việc ông ấy phải giao tiếp với người dân Mỹ như thế nào. Đó là sự lựa chọn của ông ấy. Nhưng tôi hi vọng dù với cách nào đi chăng nữa, thì cũng nên ủng hộ chính sách mà cả hai chúng tôi nhất trí theo đuổi.

      Hồng Hạnh (theo ABC News/CNN)

      Phong cách ngoại giao bình dân của ông Duterte khi đón Thủ tướng Nhật ở quê nhà

      Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dùng sầu riêng tại Khách sạn Waterfront Insular ở thành phố Davao ngày 13.1.2017 /// Reuters

      Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dùng sầu riêng tại Khách sạn Waterfront Insular ở thành phố Davao ngày 13.1.2017Reuters

      Không có nhận xét nào:

      Đăng nhận xét