Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 550

(ĐC sưu tầm trên NET)

                                                  Tình hình Biển Đông sáng nay ngày 7-1-2016

                                                                 Tin tức Đông Tây 24 giờ 

                           Dự Đoán 5 Xu Hướng Quân Sự Toàn Cầu Do Tài Liệu Mật PWC Công Bố

Người thứ 10 trúng giải Jackpot hơn 30 tỉ đồng

Chỉ trong 6 ngày, Vietlott đã tìm ra hai người trúng giải Jackpot vé số điện toán Mega 6/45 với tổng giá trị hơn 79 tỉ đồng.

    Chiều tối 6-1, Công ty TNHH Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành quay số Mega 6/45 kỳ thứ 74 và đã tìm ra được người trúng giải đặc biệt (Jackpot) thứ 10 trị giá 30.531.270.500 đồng (30,53 tỉ đồng). Dãy số trúng Jackpot đợt này là 22-30-34-36-43-45.
    ​Đây cũng là giải độc đắc có giá trị thấp nhất từng được trao từ khi loại hình xổ số tự chọn mở bán hồi tháng 7/2016.
    Ngoài giải đặc biệt hơn 30,53 tỉ đồng, kỳ mở thưởng này còn có 87 giải nhất (10 triệu đồng/giải), 4.203 giải nhì (300.000 đồng/giải) và 72.269 giải ba (30.000 đồng/giải).
    Trước đó, trong kỳ quay số 72 vào ngày đầu năm 2017, Vietlott tìm ra người trúng giải Jackpot trị giá gần 49 tỉ đồng. Theo đó, vé số trúng thưởng được xác định phát hành tại điểm bán 346 Tân Kỳ - Tân Quý (quận Tân Phú, TP HCM (thuộc đại lý Maxtoto). Tuy nhiên, đến nay Vietlott vẫn chưa trao thưởng cho người trúng giải này.
    Như vậy, tính từ tháng 7-2016 đến thời điểm này, Vietlott đã xác định được 10 người giải độc đắc trong 9 kỳ quay số, tổng giá trị giải thưởng đã lên khoảng 648 tỉ đồng.
    Cũng vào chiều 6-1, tại cuộc họp trực tuyến về tổng kết công tác tài chính – ngân sách và triển khai nhiệm vụ năm 2017 do Bộ Tài chính tổ chức, nhiều lãnh đạo các địa phương Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương... cùng lên tiếng cho rằng vé số điện toán của Vietlott đang “loạn hết cả lên”, từ giá cả đến cách thức phát hành, khi các đại lý tự ý phát hành số lượng lớn cho người bán dạo, bán với giá cao hơn giá niêm yết, đồng thời ảnh hưởng lớn đến vé số truyến thống và nguồn thu ngân sách cùa địa phương.
    Theo V.Vinh
    Người lao động

    Sân bay Mỹ náo loạn vì xả súng, 5 người chết


    Ngày 6/1, một vụ xả súng diễn ra tại sân bay Fort Lauderdale ở Florida, Mỹ khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, nghi phạm đã bị bắt giữ.
    Vụ việc diễn ra vào khoảng 13h ngày 6/1 (giờ địa phương) tại khu vực nhận hành lý ở nhà ga số 2, sân bay Fort Lauderdale, hạt Broward, bang Flordia, Mỹ.
    Ít nhất 5 người chết, 13 người khác bị thương và một người bị bắt, CNN dẫn thông tin từ cảnh sát cùng quan chức địa phương cho hay.
    San bay My nao loan vi xa sung, 5 nguoi chet hinh anh 1
    Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Ảnh: AP.
    Hàng trăm người đã được sơ tán ở đường băng bên ngoài nhà ga sân bay, trong khi hàng chục xe cảnh sát và xe cứu thương khẩn trương có mặt tại hiện trường. Các nạn nhân bị thương đã được đưa tới bệnh viện.
    Thị trưởng hạt Broward Barbara Sharief cho hay các nhà điều tra đang xem xét động cơ của nghi phạm. Danh tính của kẻ này cũng như chi tiết những sự kiện dẫn đến vụ xả súng chưa được tiết lộ.
    John Schlicher, người có mặt tại hiện trường, nói với MSNBC rằng tay súng ở độ tuổi 20, có vóc dáng "mảnh mai". Hắn mặc chiếc áo phông Star Wars và đã bị cảnh sát bắn trong lúc cố gắng nạp đạn.
    Hơn một giờ sau vụ nổ súng, các quan chức cho phép mọi người quay trở lại nhà ga nhưng không khí ở đây hiện vẫn căng thẳng cao độ.
    "Tất cả lại chạy ra ngoài (nhà ga) một lần nữa. Chúng tôi đang quay lại đường băng", Judah Fernandez, một nhân chứng cho hay nhưng không nói rõ vì sao mọi người đổ xô ra ngoài.
    "Quang cảnh trông như bãi chiến trường", một nhân chứng nói với CNN.
    Ari Fleischer, cựu phát ngôn viên của Nhà Trắng, cũng có mặt ở sân bay. "Tôi đang ở sân bay Fort Lauderdale. Xả súng đang nổ ra. Mọi người đang chạy loạn", ông Fleischer viết trên Twitter ngay khi vụ việc xảy ra.
    San bay My nao loan vi xa sung, 5 nguoi chet hinh anh 2
    Sơ đồ sân bay Fort Lauderdale. Vụ xả súng diễn ra ở nhà ga số 2 (Terminal 2). Đồ họa: CNN.
    Nhà điều tra cho biết họ đang xem xét các thông tin chưa được xác minh cho rằng xả súng tiếp tục diễn ra. Cơ quan Quản lý An ninh Vận chuyển Mỹ (TSA) khuyến cáo người dân ở sân bay trú ẩn tại chỗ.
    Nghi phạm mang theo một khẩu súng và đã kê khai khi kiểm tra hành lý. Kẻ này bay từ Florida đến Alaska. Khi đến sân bay Fort Lauderdale, y lôi khẩu súng trong hành lý ra và bắt đầu bắn. CNN dẫn một nguồn thực thi pháp luật cho biết nghi phạm đã đi vào nhà vệ sinh để lấy súng ra.
    Hầu hết các chuyến bay dự kiến hạ cánh ở sân bay Fort Lauderdale sẽ bị hoãn hoặc chuyển hướng. Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã liên lạc với giới chức địa phương về vụ việc.
    Trong tháng 11/2016, gần 2,5 triệu lượt khách đã đi qua Fort Lauderdale, đưa sân bay này lên xếp thứ 21 ở Mỹ về tổng số hành khách. Fort Lauderdale có 4 nhà ga, phục vụ khoảng 30 hãng hàng không.

    Ngụy An

    TP.HCM: Biển người hỗn loạn ở ngã tư Hàng Xanh

    Thứ Sáu, ngày 06/01/2017 21:25 PM (GMT+7)
    Sự kiện: Tin TP Hồ Chí Minh
    Chiều 6-1, tại ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP HCM), xe cộ ở các hướng thi nhau giành đường gây nên cảnh kẹt xe không lối thoát.
    TP.HCM: Biển người hỗn loạn ở ngã tư Hàng Xanh - 1
    Khoảng 16 giờ chiều 6-1, lượng xe đổ về ngã tư Hàng Xanh mỗi lúc một đông.
    TP.HCM: Biển người hỗn loạn ở ngã tư Hàng Xanh - 2
    Khoảng 15 phút sau, tình trạng giao thông bắt đầu rối loạn ở các hướng về ngã tư Hàng Xanh. Trong ảnh: Nhiều xe máy phải dừng lại từ xa khi ngã tư Hàng Xanh có dấu hiệu rối loạn.
    TP.HCM: Biển người hỗn loạn ở ngã tư Hàng Xanh - 3
    Khoảng 16 giờ 30, người chạy xe không ai nhường ai, không tuân thủ đèn tín hiệu nên ngã tư Hàng Xanh trở nên hỗn loạn
    TP.HCM: Biển người hỗn loạn ở ngã tư Hàng Xanh - 4
    Và hoàn toàn vỡ trận vào khoảng 17 giờ. Lúc này, nhiều phương tiên phải 'đứng im" hơn 10 phút đồng hồ
    TP.HCM: Biển người hỗn loạn ở ngã tư Hàng Xanh - 5
    Nhiều xe máy bất chấp biển báo cấm chạy lên cầu vượt Hàng Xanh
    TP.HCM: Biển người hỗn loạn ở ngã tư Hàng Xanh - 6
    Xe máy kẹt cứng bắt đầu lan dài từ ngã tư Hàng Xanh đến cầu Điện Biên Phủ.
    TP.HCM: Biển người hỗn loạn ở ngã tư Hàng Xanh - 7
    Các phương tiện xe máy lưu thông vào các kẽ hỡ giữa các xe ô tô khiến con đường chật như nêm
    TP.HCM: Biển người hỗn loạn ở ngã tư Hàng Xanh - 8
    Một chiếc xe buýt chết cứng giữa dòng xe máy hàng chục phút đồng hồ
    TP.HCM: Biển người hỗn loạn ở ngã tư Hàng Xanh - 9
    Khoảng 17 giờ 30, giao thông tại ngã tư Hàng Xanh bế tắc hoàn toàn, các phương tiện chôn chân tại chỗ không thể di chuyển về các hướng. Trong ảnh: Một người đàn ông phải đẩy xe qua dải phân cách để quay đầu xe, tìm đường khác di chuyển.
    TP.HCM: Biển người hỗn loạn ở ngã tư Hàng Xanh - 10
    Hàng nghàn người mệt mỏi, mắc kẹt trong đám đông xe cộ
    TP.HCM: Biển người hỗn loạn ở ngã tư Hàng Xanh - 11
    Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng huy động lực lượng có mặt tại ngã tư này để phân làn, điều tiết giao thông.
    TP.HCM: Biển người hỗn loạn ở ngã tư Hàng Xanh - 12
    Trước sự điều tiết của cơ quan chức năng, tình trạng giao thông tại khu vực ngã tư Hàng Xanh có phần ổn định hơn. Tuy nhiên, phương tiện giao thông tắc nghẽn trong thời giạn dài khiến hàng nghàn phương tiện nối đuôi nhau dài cả cây số. Có phương tiện phải đợi cả chục lần đèn đỏ mới có thể lưu thông qua khu vực ngã tư này.
    TP.HCM: Biển người hỗn loạn ở ngã tư Hàng Xanh - 13
    Khoảng 18 giờ 30, phương tiện giao thông đổ về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) vẫn đông đúc, lộn xộn khiến việc lưu thông vẫn hết sức khó khăn.
    TP.HCM: Biển người hỗn loạn ở ngã tư Hàng Xanh - 14
    Chịu ảnh hưởng từ vụ kẹt xe, đường Điện Biên Phủ cũng kẹt cứng theo hướng quận Thủ Đức đến gần chân cầu Sài Gòn.
    Theo Trọng Đức (Người lao động)

    ​Giám đốc đầu tiên của ĐHQG TP.HCM qua đời      

    06/01/2017 18:44 GMT+7
      TTO - Tin từ ĐH Quốc gia TP.HCM, PGS.TS Trần Chí Đáo, nguyên giám đốc đầu tiên của ĐH Quốc gia TP.HCM đã qua đời lúc 12g50 ngày 6-1 tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
      ​Giám đốc đầu tiên của ĐHQG TP.HCM qua đời      
      Đoàn cán bộ Thành ủy TP.HCM thăm và tặng hoa cho PGS.TS Trần Chí Đáo, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT (thứ 2 từ trái sang) ngày 15-11-2016 - Ảnh: Mỹ Dung
      PGS.TS Trần Chí Đáo, sinh năm 1937, tại xã Tân Lộc Tây, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Ông là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tham gia cách mạng năm 1948.
      Trong quá trình công tác, ông giữ nhiều chức vụ như nguyên Thành ủy viên khóa 4, nguyên Bí thư Đảng ủy khối các trường đại học-cao đẳng-trung học chuyên nghiệp, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, nguyên giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, đã nghỉ hưu năm 2001.
      Theo lãnh đạo Đại học Quốc gia TP.HCM, quá trình cống hiến của PGS.TS Trần Chí Đáo đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục đại học của nước nhà nói chung, vào việc xây dựng và phát triển ĐHQG TP.HCM nói riêng.
      Trải qua nhiều lĩnh vực công tác, nhiều cương vị lãnh đạo, dù ở cương vị nào, PGS.TS Trần Chí Đáo cũng luôn giữ vững phẩm chất của người thầy, người cán bộ cách mạng.
      Quá trình cống hiến của PGS.TS Trần Chí Đáo không chỉ thuần túy trong lĩnh vực giáo dục đại học mà còn trải rộng ra nhiều lĩnh vực khác.
      Sự cống hiến toàn diện này đã giúp PGS.TS Trần Chí Đáo trở thành người cán bộ quản lý bản lĩnh, sâu sát với công việc, phát huy tài năng, trí lực, cùng tập thể vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó, được đồng nghiệp và các thế hệ cán bộ trẻ tin yêu.
      Do có nhiều đóng góp, PGS.TS Trần Chí Đáo từng được khen thưởng huân chương Độc lập hạng nhì, huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, huân chương Lao động hạng nhì, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.
      TR.H

      Thành lập trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP.HCM năm 2017

      06/01/2017 16:20 GMT+7
        TTO - Đó là một trong những nội dung trọng tâm được Công an TP.HCM báo cáo tại hội nghị tổng kết tình hình công tác năm 2016 và triển khai công tác năm 2017.
        Thành lập trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP.HCM năm 2017
        Quang cảnh hội nghị tổng kết tình hình công tác năm 2016 và triển khai công tác năm 2017 - Ảnh: Sơn Bình
        Đến dự hội nghị có thượng tướng Tô Lâm - bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cùng đại diện các ban ngành, công an các quận huyện.
        Tội phạm ma túy vẫn phức tạp
        Báo cáo tình hình công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP năm 2016, theo trung tướng Lê Đông Phong - giám đốc Công an TP.HCM - trong năm 2016, tình hình phạm pháp hình sự được kiềm chế và kéo giảm với 5.205 vụ (giảm 13,31% so với năm 2015).
        Các loại án xâm phạm sở hữu tài sản và xâm phạm nhân thân đều giảm mạnh.
        Tội phạm về ma túy vẫn diễn biến rất phức tạp, xuất hiện nhiều loại ma túy mới, ma túy tổng hợp, chất hướng thần gia tăng. Phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm chuyên nghiệp, chặt chẽ hơn, sử dụng vũ khí nóng thanh toán nhau và sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt nên gây khó khăn cho lực lượng chức năng.
        Tình hình cờ bạc phát hiện giảm về số vụ nhưng ngày càng mở rộng về đối tượng tham gia, tính chất quốc tế hóa theo mức độ và quy mô ngày càng lớn, nhất là hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tiền cược chung chi nhiều tầng qua hệ thống ngân hàng với tài khoản ảo, hệ thống máy chủ cá cược được thuê và đặt tại nước ngoài.
        Trong khi cờ bạc truyền thống tại TP vẫn là các hoạt động tổ chức đánh bạc, số đề, đá gà ăn tiền trong khu dân cư. Nổi lên gần đây là hình thức cờ bạc núp bóng game bắn cá, lôi kéo rất nhiều thanh thiếu niên tham gia gây ra hệ lụy xấu, đã phát sinh các loại tội phạm hình sự khác ngay từ cơ sở game.
        Tình hình tệ nạn và tội phạm có liên quan đến mại dâm chuyển sang các phương thức thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới nhiều hình thức kinh doanh trá hình (nhà hàng, spa, massage…). Hoạt động mua bán dâm đã chuyển hướng sang phương thức chào gọi, môi giới trên mạng Internet và mang tính cao cấp trong nhóm ngành nghề nghệ thuật như đào tạo người mẫu, diễn viên.
        Một số hoạt động tinh vi núp bóng dưới các hình thức dịch vụ trá hình hoạt động mại dâm nam, đồng tính nam, mại dâm có yếu tố nước ngoài hoặc xuất cảnh ra nước ngoài bán dâm còn tiềm ẩn phức tạp...
        Thành lập trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP.HCM năm 2017
        Thượng tướng Tô Lâm, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đến dư hội nghị - Ảnh: Sơn Bình
        Xin lỗi dân nếu giải quyết chậm trễ
        Trung tướng Lê Đông Phong cũng báo cáo một số công tác trọng tâm trong năm 2017 như tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.
        Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước diễn ra trên địa bàn TP, nhất là Hội nghị cấp cao APEC.
        Tiếp tục quan tâm chỉ đạo sâu sát cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, quy chế dân chủ. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND TP về việc tiếp tục thực hiện thư xin lỗi tổ chức và công dân khi giải quyết hồ sơ bị chậm trễ tại các đơn vị tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, duy trì hiệu quả việc trả kết quả thủ tục hành chính đúng hẹn.
        Bên cạnh đó, Công an TP cũng thường xuyên chấn chỉnh thái độ, tác phong, ngôn phong khi tiếp xúc nhân dân, không gây phiền hà cho nhân dân.
        Các đơn vị tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân tiếp tục nâng cao hiệu quả phục vụ, nhất là các lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, đăng ký quản lý cư trú, đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, cấp giấy CMND, khắc con dấu.
        Mở rộng hợp tác quốc tế trong công tác phòng chống tội phạm ma túy, buôn bán người, tội phạm công nghệ cao, xuyên quốc gia, khủng bố.
        Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong lực lượng công an, Công an TP quyết tâm là đơn vị đi đầu trong thực hiện đề án xây dựng TP thông minh, nhất là trong việc kiểm soát chặt chẽ các loại tội phạm và giao thông đô thị.
        Nghiên cứu và tham mưu việc thực hiện kết nối hệ thống camera trên địa bàn TP về Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo trật tư an toàn giao thông…
        S.BÌNH - NG.TRIỀU

        Hải Phòng: Hợp long cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á

        0 Lam Thanh
        ANTD.VN -Sáng ngày 6-1, Bộ GTVT, Ban Quản lý giao thông 2 phối hợp cùng UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ hợp long cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, đây là cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á.
        Thứ trưởng Bộ GTVT – ông Nguyễn Văn Công, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng- bà Nguyễn Thị Nghĩa, ông Nagai Katsuhiro Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và ông Takahashi – Phó trưởng Đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản ( JICA) cùng đại diện nhà thầu đã xúc khối bê tông đổ xuống hố đốt dầm cuối cùng của phần hợp long cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, nối liền giữa đảo Cát Hải và đất liền.
        ảnh 1
        Các đại biểu tại lễ hợp long
        Tại buổi lễ hợp long cầu Tân Vũ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cho rằng việc hợp long cầu Tân Vũ hôm nay mới chỉ là bước chuyển giai đoạn cho quá trình hoàn thiện dự án, thực tế khối lượng công việc còn rất nhiều. Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, tư vấn giám sát dự án tập trung quyết liệt, huy động tối đa tất cả nguồn lực để hoàn thành thông xe nối liền 2 bờ đất liền và đảo Cát Hải vào tháng 5-2017.
        Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện tính đến thời điểm hiện tại là cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á. Đây là 1 trong 2 hợp phần quan trọng nhất của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện tại Hải Phòng. Theo thiết kế cầu Tân Vũ - Lạch Huyện có tổng chiều dài 15,6km với phần vượt biển dài 5,44km, đường dẫn ở 2 phía đầu cầu dài 10,19km, đường đạt tiêu chuẩn cấp 3 đường đồng bằng, tốc độ thiết kế là 80km/giờ, gồm 4 làn xe chạy.
        ảnh 2
        Cầu Tân Vũ với phần vượt biển dài 5,44km
        Cầu Tân Vũ có điểm đầu tại nút giao thông Tân Vũ (Km 100+891 đường Cao tốc Hải Phòng – Hà Nội), đi theo hướng Đông qua khu Công nghiệp Nam Đình Vũ, vượt kênh Nam Triệu sang đảo Cát Hải tại vị trí gần bến phà Ninh Tiếp và kết thúc tại điểm cuối của dự án tiếp giáp với cổng cảng Lạch Huyện. Do vậy khi hoàn thành dự án sẽ là điểm kết nối giao thông trọng điểm với đường cao tốc Hải Phòng – Hà Nội và đường cao tốc Hải Phòng - Hạ Long (Quảng Ninh), tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn kết nối trục tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.
        ảnh 3
        Cầu được thiết kế với 4 làn xe chạy.
        Dự án cầu Tân Vũ được thực hiện bằng nguồn vốn ODA của chính phủ Nhật Bản và nguồn vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam. Tổng số vốn cho dự án là 11.894 tỷ đồng, do Ban quản lý giao thông 2, Bộ GTVT Việt Nam làm chủ đầu tư. 

        Phát hành và trao Báo Nhân Dân Tết Đinh Dậu - 2017 tặng cán bộ, chiến sĩ biên giới, hải đảo


        Thứ Bảy, 07/01/2017, 00:39:36

        Trao tặng báo Nhân Dân Tết Đinh Dậu đến các khách mời. Ảnh: THANH CHƯƠNG.
        Chiều 6-1, tại Trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Báo Nhân Dân phối hợp các cơ quan, doanh nghiệp như: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng cục Hải quan, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước... và một số tỉnh ủy, thành ủy, đã tổ chức Lễ phát hành và trao báo Xuân Nhân Dân Tết Đinh Dậu - 2017 tặng cán bộ, chiến sĩ biên giới, hải đảo. Tới dự, có đồng chí Lê Quốc Khánh, Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Báo Nhân Dân; các đồng chí trong Ban Biên tập; đại diện các đơn vị: Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Binh chủng Thông tin liên lạc và Quân khu 1.
        Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt Ban Biên tập Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Khánh cho biết: Trong điều kiện còn gặp không ít khó khăn, tập thể những người làm báo Đảng đã tích cực chủ động phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ, mở rộng việc phát hành các ấn phẩm Báo Nhân Dân đến cơ sở địa phương, đơn vị. Trong đó, số báo Xuân Nhân Dân Tết Đinh Dậu - 2017 phát hành với số lượng gần 300.000 tờ, được in tại ba Công ty In Báo Nhân Dân: Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, có nội dung chất lượng, hình thức đẹp. Việc tổ chức phát hành và trao báo Xuân Nhân Dân Tết Đinh Dậu - 2017 tặng cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo đúng dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, là sự cố gắng rất lớn của tập thể những người làm Báo Nhân Dân và các đơn vị cùng trung tâm phát hành báo chí; thể hiện cộng đồng trách nhiệm cùng tham gia phát hành báo Đảng đến cơ sở. Báo Xuân Nhân Dân Tết Đinh Dậu - 2017 là món quà tinh thần, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nơi biên giới, hải đảo sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao dịp Tết đến, Xuân về. Đồng thời, đồng chí Lê Quốc Khánh trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp đã đồng hành cùng Báo Nhân Dân trong việc phát hành các ấn phẩm báo Nhân Dân đến cơ sở, nhất là số báo Xuân Nhân Dân Tết Đinh Dậu - 2017
        Tại buổi lễ, đại diện Ban Biên tập Báo Nhân Dân và các bộ, ban, ngành, các tỉnh ủy, thành ủy, doanh nghiệp đã trao tượng trưng hơn 35.000 tờ Báo Nhân Dân Tết Đinh Dậu - 2017 tặng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị: Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Binh chủng Thông tin liên lạc và Quân khu 1…, đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.
        PV

        Phát hành và trao Báo Nhân Dân Tết Đinh Dậu - 2017 tặng cán bộ, chiến sĩ biên giới, hải đảo


        Thứ Bảy, 07/01/2017, 00:39:36

        Trao tặng báo Nhân Dân Tết Đinh Dậu đến các khách mời. Ảnh: THANH CHƯƠNG.
        Chiều 6-1, tại Trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Báo Nhân Dân phối hợp các cơ quan, doanh nghiệp như: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng cục Hải quan, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước... và một số tỉnh ủy, thành ủy, đã tổ chức Lễ phát hành và trao báo Xuân Nhân Dân Tết Đinh Dậu - 2017 tặng cán bộ, chiến sĩ biên giới, hải đảo. Tới dự, có đồng chí Lê Quốc Khánh, Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Báo Nhân Dân; các đồng chí trong Ban Biên tập; đại diện các đơn vị: Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Binh chủng Thông tin liên lạc và Quân khu 1.
        Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt Ban Biên tập Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Khánh cho biết: Trong điều kiện còn gặp không ít khó khăn, tập thể những người làm báo Đảng đã tích cực chủ động phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ, mở rộng việc phát hành các ấn phẩm Báo Nhân Dân đến cơ sở địa phương, đơn vị. Trong đó, số báo Xuân Nhân Dân Tết Đinh Dậu - 2017 phát hành với số lượng gần 300.000 tờ, được in tại ba Công ty In Báo Nhân Dân: Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, có nội dung chất lượng, hình thức đẹp. Việc tổ chức phát hành và trao báo Xuân Nhân Dân Tết Đinh Dậu - 2017 tặng cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo đúng dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, là sự cố gắng rất lớn của tập thể những người làm Báo Nhân Dân và các đơn vị cùng trung tâm phát hành báo chí; thể hiện cộng đồng trách nhiệm cùng tham gia phát hành báo Đảng đến cơ sở. Báo Xuân Nhân Dân Tết Đinh Dậu - 2017 là món quà tinh thần, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nơi biên giới, hải đảo sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao dịp Tết đến, Xuân về. Đồng thời, đồng chí Lê Quốc Khánh trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp đã đồng hành cùng Báo Nhân Dân trong việc phát hành các ấn phẩm báo Nhân Dân đến cơ sở, nhất là số báo Xuân Nhân Dân Tết Đinh Dậu - 2017
        Tại buổi lễ, đại diện Ban Biên tập Báo Nhân Dân và các bộ, ban, ngành, các tỉnh ủy, thành ủy, doanh nghiệp đã trao tượng trưng hơn 35.000 tờ Báo Nhân Dân Tết Đinh Dậu - 2017 tặng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị: Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Binh chủng Thông tin liên lạc và Quân khu 1…, đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.
        PV

        Thủ tướng: Ngành Tài chính đạt nhiều thành tựu nổi bật trong năm 2016

        06/01/2017 22:42

        (TBTCO) - Hoàn thành 107,8% dự toán thu ngân sách, đảm bảo kịp thời các nhiệm vụ chi, tiềm lực dự trữ quốc gia tăng gấp đôi, cải cách thủ tục hành chính đóng góp lớn vào việc nâng hạng môi trường kinh doanh, thị trường chứng khoán ổn định và phát triển, tái cơ cấu DNNN được đẩy mạnh...

        TT
        Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị chiều 6/1. Ảnh: D.T
        Đây là những thành tựu của ngành Tài chính trong năm 2016 được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao trong phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Tổng kết công tác tài chính - NSNN năm 2016, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017" của Bộ Tài chính tổ chức chiều 6/1.
        Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Đại diện các cơ quan Đảng, Quốc hội; Đại diện các bộ, ngành và thành phố Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố và cán bộ tài chính địa phương tại 62 điểm cầu trực tuyến.
        Nỗ lực, đóng góp lớn vào thành tựu kinh tế xã hội năm 2016

        Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá năm vừa qua, Chính phủ mới bắt đầu nhiệm kỳ trong bối cảnh đầy thách thức, khó khăn chồng chất cả về thiên tai và nhân tai. Tuy nhiên, đến cuối năm nhìn lại, những thử thách lớn này đã được vượt qua. Với đoàn kết, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, chúng ta đã hoàn thành vượt mức 12 chỉ tiêu Quốc hội giao. Chỉ tiêu GDP dù mới đạt ở mức xấp xỉ chỉ tiêu nhưng đã là mức cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, được quốc tế đánh giá cao.

        Lĩnh vực môi trường đầu tư kinh doanh, lĩnh vực có sự tham gia lớn của ngành Tài chính, được nâng lên một bước. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát giữ trong mức Quốc hội quy định. Sự phản ứng và phối hợp của chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ đạt kết quả tốt, các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững. Lần đầu tiên lĩnh vực doanh nghiệp (DN) đạt con số 110.000 DN mới, số vốn mới đăng ký tăng 48%, giải ngân FDI trong năm đạt kỷ lục 15,8 tỷ USD. Cuộc sống người dân, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, ổn định và có nhiều mặt được cải thiện.

        “Những thành tựu kết quả nói trên của năm 2016 có sự đóng góp trực tiếp và rất lớn của ngành Tài chính. Trong khó khăn như vậy, toàn ngành đoàn kết, quyết tâm, chỉ đạo quyết liệt trên các lĩnh vực quản lý và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước”, Thủ tướng nêu rõ.

        Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh kết quả thu NSNN năm 2016 đến “phút chót” đã vượt 7,8% dự toán, dù trước đó có những dự báo khó khăn, ngân sách trung ương có thể hụt thu tới 17.000 tỷ đồng.
        Theo Thủ tướng, có sự quyết tâm cao độ, nỗ lực vượt bậc của ngành Tài chính và các địa phương trên cả nước mới đạt được số thu này, từ đó bổ sung nguồn cho chính sách tiền lương, an sinh xã hội, trả nợ, xử lý một số nhiệm vụ cấp bách...
        “Hai năm nay, thu ngân sách, kiểm soát bội chi làm rất tốt, tôi biết các đồng chí rất vất vả, nhiều lúc phê bình nhau gắt gao, thúc đẩy từng cơ quan, đơn vị, nếu không sẽ khó đạt được con số này”, Thủ tướng chia sẻ.

        Đối với lĩnh vực chi ngân sách, Thủ tướng cho rằng quản lý điều hành chi đã chặt chẽ hơn, kịp thời xử lý các nhiệm vụ cấp thiết phát sinh, tiềm lực tài chính quốc gia tăng lên đáng kể. Theo đó, đến năm 2016, tổng mức dự trữ quốc gia đã tăng gấp đôi.
        “Tinh thần là chúng ta không để người dân thiếu cơm, lạt muối, đứt bữa trong thiên tai, lũ lụt. Muốn thế phải xử lý hỗ trợ kịp thời, mà trong đó ngành Tài chính, dự trữ quốc gia đã thể hiện vai trò rất tốt”, Thủ tướng nói.
        thu tuong tang bo tai chinh
        Thủ tướng tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh và quà cho Bộ Tài chính. Ảnh: VGP
        Nhiều lĩnh vực trong ngành có bước tiến vượt bậc

        Cùng với đó, Thủ tướng cũng đánh giá thể chế chính sách trong lĩnh vực tài chính đã có bước điều chỉnh, đổi mới phù hợp hơn với kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế. Quản lý nợ công có diễn biến tích cực, nhiều giải pháp được đề xuất tiếp tục tái cơ cấu nợ công theo hướng kéo dài thời hạn, giảm chi phí vay, an ninh tài chính quốc gia được đảm bảo, tăng cường kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay. Các thị trường tài chính, chứng khoán tiếp tục tăng trưởng tích cực. Trong bối cảnh nhiều thị trường chứng khoán thế giới lao đao, nhưng chúng ta giữ được như vậy là rất đáng hoan nghênh. Dù thị trường còn non trẻ, nhưng chúng ta đã ứng phó chính sách rất kịp thời. Tái cơ cấu DNNN có chuyển biến, thoái vốn được đẩy mạnh hơn, hiệu quả hơn.

        Đối với lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, ngành Tài chính cũng luôn là một trong những ngành tiên phong, triển khai quyết liệt cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết 19, đặc biệt với sự nỗ lực của cơ quan thuế, hải quan và các cơ quan bảo hiểm, giá... Những nỗ lực này của ngành Tài chính như giảm mạnh số giờ nộp thuế, triển khai hải quan điện tử, cơ chế một cửa, cung cấp dịch vụ công trực tuyến... được quốc tế đánh giá cao và đã góp phần quan trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam.

        Ngoài những lĩnh vực chuyên môn, Thủ tướng cũng hoan nghênh những cải thiện trong lĩnh vực báo chí của ngành, đặc biệt Thủ tướng đánh giá cao những bước tiến về chất lượng của Thời báo Tài chính Việt Nam, cơ quan ngôn luận của Bộ Tài chính.

        Với những thành quả trên, thay mặt Chính phủ, Đảng, Nhà nước, Thủ tướng chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương toàn thể công chức, viên chức, lãnh đạo ngành Tài chính, các địa phương trên cả nước đã nỗ lực góp phần vào thành công trong công tác chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội của đất nước.

        Nhiệm vụ năm 2017: Mừng chưa hết đã thấy lo

        Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng lưu ý về những vấn đề, những hạn chế mà ngành cần phải giải quyết. Đó là tỷ lệ nợ công đang tăng rất nhanh, tốc độ tăng chi thường xuyên lớn, dư địa chính sách tài khoá rất hạn hẹp, cân đối ngân sách khó khăn, thu ngân sách không đủ chi thường xuyên và trả nợ. Chi thường xuyên tăng là nguyên nhân chính khiến ngân sách luôn căng thẳng. Để có tiền đầu tư chúng ta buộc phải đi vay, khiến nợ công tăng... "Đây là vấn đề cần phải suy nghĩ, cảnh báo", Thủ tướng nói.

        Trong khi ngân sách khó khăn như vậy, hiệu quả đầu tư công lại thấp, tình trạng thất thu, gian lận thuế, nợ đọng... vẫn còn. Hơn 3,5 triệu hộ kinh doanh cá thể vẫn là lĩnh vực chưa đóng góp được nhiều ngân sách. Cải cách thủ tục hành chính dù tăng nhưng thứ hạng chưa cao. Để đạt mục tiêu vào ASEAN 4, đòi hỏi ngành Tài chính còn phải đóng góp nỗ lực lớn.

        Trong lĩnh vực quản lý tài sản công, tình trạng lãng phí, thất thoát còn lớn. Theo Thủ tướng, lãng phí lớn nhất là trong lĩnh vực đất đai, khi chúng ta còn 560.000 ha đất đã quy hoạch nhưng vẫn để quy hoạch treo.

        Bàn về các nhiệm vụ, giải pháp năm 2017, Thủ tướng nhắc lại các mục tiêu của năm như GDP 6,7%, bội chi dưới 3,5%, lạm phát 4%... Đây đều là những mục tiêu ở mức cao trong dư địa phấn đấu của chúng ta rất hạn hẹp, đòi hỏi để đạt được cần sự nỗ lực rất lớn của toàn ngành Tài chính nói riêng và toàn hệ thống chính trị nói chung. Trong đó, vai trò tham mưu của Bộ Tài chính là rất quan trọng, đòi hỏi phải có tư duy đột phá trong tái cơ cấu ngân sách, góp phần đạt các mục tiêu Quốc hội đề ra. Đây là nhiệm vụ quan trọng Chính phủ giao cho Bộ Tài chính, mà theo Thủ tướng, “mừng chưa hết đã thấy lo”.

        Đi đầu thực hiện khoán xe công, tiết kiệm chi tiêu ngân sách

        Để hoàn thành các mục tiêu này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cũng như các địa phương quán triệt sâu sắc, triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến quản lý ngân sách. Tăng cường phân tích dự báo tình hình để không bị tác động bất ngờ ảnh hưởng môi trường đầu tư, kinh doanh, chủ động thông tin cho thị trường, cho người dân. Tập trung tái cơ cấu tài chính công song song với tái cơ cấu ngân sách để khắc phục những bất cập lâu nay của ngân sách, mà chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan. Cùng với việc xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, ngành Tài chính cũng cần thực hiện kiến tạo, hành động trong quản lý ngân sách, khuyến khích tính chủ động của địa phương, loại bỏ tinh thần cào bằng trong phân bổ nguồn lực tài chính công và quy trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu mỗi bộ, ngành, địa phương để xóa bỏ bao cấp, tạo ra động lực phát triển.

        Nhân dịp này, Thủ tướng cũng yêu cầu ngành Tài chính đề xuất sửa một số sắc thuế như thuế tài nguyên, môi trường, thuế GTGT, nghiên cứu đề xuất thuế nông nghiệp công nghệ cao... Rà soát các chính sách ưu đãi thuế hiện hành, nếu không phù hợp phải nhanh chóng loại bỏ.

        Để hoàn thành tốt dự toán ngân sách 2017, Bộ Tài chính cần triển khai quyết liệt thu ngân sách từ đầu năm, đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định. Đối với chi ngân sách, tiếp tục quản lý chặt chẽ, tránh phô trương hình thức, xem xét tổ chức Hội nghị toàn quốc về cắt giảm chi tiêu thường xuyên. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí và yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, xử lý nghiêm những sai phạm trong quản lý thu chi.

        “Địa phương phải giảm chi phí hội nghị, khởi công..., phải có trách nhiệm với từng đồng tiền thuế của dân. 'Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm', trong hoàn cảnh khó khăn phải biết dồn tiền vào đâu cho hiệu quả. Không phải cứ có dự toán thì chi. Từ nay lãnh đạo Chính phủ xuống địa phương cũng phải rất giản dị, không đón rước linh đình. Không được xuất một đồng ngân sách nào để biếu xén cấp trên, cấp dưới”, Thủ tướng yêu cầu.

        Trên tinh thần này, Thủ tướng đánh giá cao Bộ Tài chính đã đi đầu thực hiện khoán xe công, được xã hội, nhân dân hoan nghênh. Tới đây, Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu chuyên đề để có đột phá trong lĩnh vực quản lý tài sản công, đặc biệt là với khối tài sản là đất đai rất lớn, là tâm điểm cho lợi ích nhóm, điểm nghẽn của nền kinh tế mà chúng ta cần khai thác sao cho hiệu quả hơn.

        Cần con người có con người, cần chính sách có chính sách

        Đối với lĩnh vực cổ phần hoá, với vai trò là cơ quan chịu trách nhiệm chính, Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính tư vấn, đề xuất các giải pháp cho Chính phủ để tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hoá, thoái vốn theo lộ trình đã phê duyệt, tránh gây thất thoát vốn Nhà nước và khai thác hiệu quả nguồn lực lớn này để phục vụ phát triển kinh tế. “Cần cơ chế gì cứ mạnh dạn đề xuất, cần con người có con người, cần chính sách có chính sách, Thủ tướng Chính phủ ủng hộ”, Thủ tướng nói rõ.

        Liên quan đến thị trường chứng khoán, nhiệm vụ của ngành Tài chính là tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, trở thành kênh cung cấp vốn cho thị trường. Nhân đây, Thủ tướng cũng lưu ý về hiện tượng “một số công ty lên quá nhanh, thành đại tỷ phú”, và yêu cầu Bộ Tài chính phải chú ý kiểm soát, tránh hiện tượng bong bóng.

        Ngoài các yêu cầu trên, Thủ tướng cũng giao nhiều nhiệm vụ khác trong các lĩnh vực mà ngành Tài chính có đóng góp lớn từ trước đến nay là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách đơn vị sự nghiệp, tinh giản biên chế, xây dựng hệ thống hành chính tinh gọn, hiện đại, cơ quan quản lý liêm chính, kiến tạo, phát triển, phục vụ người dân và DN.

        Cuối cùng, Thủ tướng gửi lời chúc mừng năm mới tới hơn 80.000 cán bộ ngành Tài chính và khẳng định “với kết quả toàn diện mà ngành Tài chính đạt được năm qua, tôi tin tưởng rằng ngành sẽ phát huy truyền thống vẻ vang, với những kinh nghiệm của mình, ngành Tài chính sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao”.
        Ngành Tài chính quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2017
        Phát biểu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng hứa với Thủ tướng, ngành Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan quán triệt, cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ bằng các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao.
        BT 
         Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: D.T 
        Trong năm 2016, bên cạnh những kết quả, thành tựu đã đạt được, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh trong điều hành, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như: Công tác xây dựng thể chế, chính sách đã có nhiều cố gắng, song vẫn còn một số trường hợp chưa đảm bảo tiến độ; Công tác quản lý thu NSNN ở một số địa bàn, lĩnh vực chưa quyết liệt, chưa theo sát tình hình thực tiễn, diễn biến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp; nợ đọng thuế có khả năng thu còn lớn; Giải ngân vốn đầu tư phát triển còn chậm…

        Bước sang năm 2017, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, báo cáo của Bộ Tài chính về triển khai nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2017 đã nêu ra 11 nhóm giải pháp với 31 giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ của năm. Trong đó, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế, bao gồm việc tập trung triển khai thực hiện tốt Luật NSNN năm 2015, các Nghị quyết của Quốc hội về các kế hoạch 5 năm… Tổ chức điều hành dự toán NSNN năm 2017 tích cực, chủ động, chặt chẽ, tăng cường kỷ luật tài chính ngân sách. Kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn cho phép. Thực hiện đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động lên nợ công và khả năng trả nợ trong trung hạn trước khi thực hiện các khoản vay mới.

        Đẩy mạnh tái cấu trúc DNNN, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển đồng bộ thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, bảo hiểm, hoạt động đặt cược, casino, trò chơi có thưởng. Đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công, giá dịch vụ công.

        Tăng cường công tác quản lý giá, thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII…

        “Mặc dù bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nhiệm vụ của ngành Tài chính trong giai đoạn hiện nay là rất lớn và nặng nề, tuy nhiên, để đáp lại sự tin tưởng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; sự quan tâm, phối hợp, chia sẻ của các Bộ, ngành Trung ương, của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, DN và nhân dân cả nước, ngành Tài chính xin hứa với Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, cùng nhau chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – NSNN đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu./.
        H.y

        Chủ tịch phường bị kỷ luật vì cho chặt 2 cây quý

        Dân trí Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã yêu cầu tiến hành kỷ luật Chủ tịch phường Cát Dài, quận Lê Chân vì để dân chặt hai cây xanh.


        Công viên cây xanh Tam Bạc, khu vực có hai cây xanh vừa bị chặt bỏ
        Công viên cây xanh Tam Bạc, khu vực có hai cây xanh vừa bị chặt bỏ
        Trao đổi với PV Dân trí hôm nay (ngày 6/1), ông Phạm Tiến Du, chủ tịch UBND quận Lê Chân, TP Hải Phòng cho biết, ngày mai quận Lê Chân sẽ họp để xem xét kỷ luật Chủ tịch phường Cát Dài do để xảy ra việc chặt hai cây xanh.
        Theo ông Du, trước đó, ông Nguyễn Đông Hải, Chủ tịch phường Cát Dài đã đồng ý cho người dân chặt hai cây Long Não (loại cây thân gỗ thuộc dòng quý hiếm). Hai cây xanh bị chặt hiện đang được cất giữ trong đền Tam Kỳ. Quận Lê Chân đã có văn bản thu hồi hai cây Long Não đã bị đốn hạ này.
        Hiện nay, quận Lê Chân đang tiến hành lộ trình xem xét điều chuyển công tác ông Hải.
        Ông Nguyễn Tiến Du cho biết thêm, ông Hải, Chủ tịch phường Cát Dài cho chặt hai cây xanh này vì mục đích cung tiến cho đền Tam Kỳ. Hai cây Long Não này là cây gỗ được trồng lâu năm và chưa được đánh số. Đây là loại gỗ có giá trị cao trong việc đóng đồ thờ cúng mà nhân gian rất ưa chuộng.
        Điều đáng nói là hai cây xanh trên đang nằm trong khu vực xây dựng Công viên Cây xanh Tam Bạc và bị chặt hạ đúng lúc cơ quan chức năng đang cho trồng thêm cây tại khu vực này để tạo thêm cảnh quan cho trung tâm thành phố.
        Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Tùng đã có văn bản yêu cầu UBND quận Lê Chân tiến hành kỷ luật nghiêm khắc với Chủ tịch phường Cát Dài. Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho rằng việc để người dân chặt bỏ hai cây xanh lâu năm và quý hiếm trên địa bàn là trách nhiệm lãnh đạo phường Cát Dài.
        Thu Hằng

        Cận Tết, hoa quả siêu rẻ, bán lỗ mà vẫn “ế chỏng ế chơ”

        Dân trí Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu, thế nhưng tình trạng buôn bán èo uột tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên - đang khiến nhiều tiểu thương vô cùng lo lắng.

        Theo ghi nhận của PV Dân Trí tại chợ Long Biên chiều ngày 5/1, hoa quả chỉ lãi vài nghìn đồng/kg nhưng vẫn rất ế ẩm. Bưởi diễn nhập vào đã 17.000 – 18.000 đồng/quả, bán ra là 20.000 đồng/quả mà vẫn còn nguyên 1 mẹt từ sáng.
        Thảm hơn là phật thủ có giá dao động từ 30 đến 300 ngàn/quả tùy độ to và xòe nhưng cũng chẳng bán được quả nào. Tương tự, sầu riêng tại chợ bán với giá 50.000 – 80.000 đồng/kg mà cũng chẳng có ai ngó ngàng.
        Một số tiểu thương chán nản cho biết: “Cả ngày chợ vắng như chùa bà Đanh, chẳng biết sao mà không thấy ai đi mua hàng. Mọi năm đến tầm này chẳng phải bán lẻ mà toàn bán úp luôn, khách đến chỉ mua buôn”.
        Bà Minh có 1 sạp bán táo, lê cho biết, ngay cả hàng Trung Quốc cũng bán quá chậm, dù táo nhập vào 20 đến 22 ngàn đồng/kg, bán ra chỉ có 25 ngàn đồng/kg nhưng cả ngày hôm nay cũng chỉ bán được 3 kg táo. Còn lê bán giá 15.000 đồng/kg chỉ lãi có 2.000 đồng/kg cũng chẳng bán được quả nào.
        “Ế ẩm như này đã vài tháng nay, ít nhất cũng phải ngoài 20 âm may ra mới thoát khỏi tình trạng ế ẩm khủng khiếp này. Vì thời điểm đó sát ngày 23 tháng Chạp là ngày ông Công ông Táo, sau đó sẽ chững lại vài hôm rồi đến 27 mới nhộn nhịp trở lại”, bà Minh cho biết.
        Không có khách, nhiều chủ sạp còn phải bán rẻ để gỡ vốn. Xoài nhập vào rạng sáng là 41.000 – 43.000 đồng/kg, buổi sáng có thể bán được 55.000 đồng/kg nhưng đến chiều thì rớt giá thê thảm còn 40.000 đồng/kg. Các chủ sạp buộc phải bán để gỡ vốn vì còn tồn quá nhiều.
        Cam sành Sài Gòn còn mất đến 5 giá, khi nhập vào 30.000 đồng/kg mà bán ra chỉ còn 25.000 đồng/kg. Nhưng nếu không bán nhanh mà đến sang ngày hôm sau cam héo thì có cho cũng chẳng ai lấy.
        Thời tiết nắng nóng kéo dài nên chỉ có quýt là còn có khách vào mua hàng, nhưng giá cũng chỉ 35.000 đồng/kg, lãi 2.000 đồng/kg.
        Cô Dương Cẩm Hà, chủ sạp quýt cho biết, “Năm nay cả chợ đều ế ẩm, ai buôn cũng lỗ. Bình thường mọi năm, dịp sát Tết như này, 1 ngày bọn cô bán vèo cái là hết 1 – 2 tấn hàng. Nhưng năm nay, ngắc ngứ mãi cũng chỉ được 2 – 3 tạ thôi. Mà nhà cô còn thuộc dạng chịu khó nhất chợ, tất bật từ 2 – 3 giờ sáng đến 6 – 7 giờ tối mới về, vị trí cũng gần cổng rồi mà chẳng ăn thua. Hôm nay, nhập 8 thùng quýt mà cuối giờ chiều vẫn còn tới 6 thùng đầy”.

        Lý giải cho việc ế ẩm này, một số chủ sạp hàng cho rằng, năm nay thời tiết không lạnh như mọi năm nên hoa quả rất được mùa. Dẫn đến nguồn cung hoa quả có ở rất nhiều nơi và có nhiều sự lựa chọn cho khách hàng. Thậm chí do không bán được nhiều nhà vườn quanh Hà Nội còn sẵn sàng đổ buôn đến tận các cửa hàng bán lẻ nên lượng khách đến chợ Long Biên năm nay giảm đáng kể.
        Chị Trịnh Hồng Nhung ở Lương Yên cho biết, mỗi lần về quê là mình hay ra chợ Long Biên mua 1 thùng hoa quả mang về Thái Nguyên cho gia đình cùng thưởng thức. Nhưng bây giờ, chỉ cần xuống các siêu thị, hoặc gọi điện là có các cửa hàng chở đến tận nhà mà chẳng phải đi nhiều.
        Chị Nguyễn Thị Hà, chủ một cửa hàng hoa quả tại Gia Lâm cho biết, trước đây nếu 11 giờ tối không đi được thì 6 giờ sáng mình sẽ sang chợ Long Biên lấy hàng về bán. Nhưng thời gian gần đây, có nhiều lái buôn chở hẳn xe tải qua cho mình chọn và lấy giá buôn nên mình cũng bỏ thói quen sang chợ.
        Bên cạnh đó, cũng phải kể đến yếu tố người Việt đang chuộng hàng ngoại hơn. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm nay, giá trị nhập khẩu mặt hàng rau quả của Việt Nam từ các thị trường Mỹ, Australia, Thái Lan và New Zealand tăng cao so với các năm qua. Rau quả nhập khẩu từ một số thị trường như Australia tăng 4 lần đạt 20 triệu USD, New Zealand tăng xấp xỉ 2 lần đạt 11,3 triệu USD.
        Thế Hưng

        Rapper Việt Nam xuất hiện trong video tri ân Tổng thống Obama của Nhà Trắng

        Dân trí Nữ rapper Suboi đã xuất hiện trong đoạn video tri ân Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa được Nhà Trắng đăng tải trên website vài tuần trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ.


        
Rapper Suboi đặt câu hỏi cho Tổng thống Mỹ Barack Obama khi ông ở thăm Việt Nam hồi cuối tháng 5/2016. (Ảnh: Reuters)
        Rapper Suboi đặt câu hỏi cho Tổng thống Mỹ Barack Obama khi ông ở thăm Việt Nam hồi cuối tháng 5/2016. (Ảnh: Reuters)
        Nhà Trắng ngày 5/1 đã đăng tải một đoạn video tổng hợp cảm nghĩ của người dân trên toàn thế giới để tri ân Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama. Đoạn video có tiêu đề "Đúng, chúng ta có thể: Mọi người chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ nhất về nhiệm kỳ của Tổng thống Barrack Obama".
        "Đúng, chúng ta có thể", chính là khẩu hiệu của Tổng thống Obama trong chiến dịch tranh cử năm 2008. Suốt 8 năm qua, câu nói đó đã trở thành kim chỉ nam cho Tổng thống để thay đổi nước Mỹ, mang lại điều tốt đẹp cho người dân.
        Khi nhiệm kỳ của Tổng thống Obama chỉ còn tính bằng ngày, người dân trên khắp thế giới đã chia sẻ những cảm xúc và ấn tượng về vị tổng thống da màu đầu tiên này của nước Mỹ. Một trong những người chia sẻ cảm xúc của mình về Tổng thống Obama trong đoạn video của Nhà Trắng chính là rapper Suboi của Việt Nam, người đã có dịp gặp gỡ và đọc rap trước Tổng thống Obama khi ông thăm chính thức Việt Nam hồi cuối tháng 5.
        Suboi chia sẻ: “Khoảnh khắc mà Tổng thống Obama chọn tôi, tôi đã rất vui. Cảm xúc của tôi lúc đó giống kiểu, tôi phải là người dành câu hỏi cuối cùng cho ngài! Trước khi tôi trả lời câu hỏi cuối cùng, cô có thể rap 1 đoạn được không? Tôi thấy mình nghẹn ngào cảm xúc, tôi đã khóc. Cảm ơn Tổng thống Obama rất nhiều vì đã tới Việt Nam".
        Suboi là một trong những người được gặp gỡ Tổng thống Obama trong buổi trò chuyện với các "thủ lĩnh trẻ" tại TP.HCM hồi cuối tháng 5. Tại đây, Suboi đã đặt câu hỏi cho Tổng thống Obama về tầm quan trọng của việc quảng bá văn hóa nghệ thuật đối với một quốc gia. Xen giữa màn hỏi đáp, Tổng thống Obama đã đề nghị Suboi đọc một đoạn rap khiến ông cũng như những người có mặt trong khán phòng tỏ ra rất phấn khích. Chi tiết này sau đó đã được nhiều hãng truyền thông của Mỹ đề cập đến.
        Cùng với Suboi, người dân ở nhiều nơi trên thế giới thuộc nhiều tầng lớp khác nhau cũng có những chia sẻ xúc động về ấn tượng của họ đối với Tổng thống Obama, trong đó có nhiều nhân vật nổi tiếng như chính trị gia Myanmar Aung San Suu Kyi, ngôi sao Hollywood Tom Hanks hay cầu thủ bóng rổ Michael Jordan…
        Một cô gái trẻ chia sẻ: "Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tôi về Tổng thống Obama là khi tôi nhận được lá thư từ ông vào năm ngoái để chào mừng tôi trở thành một công dân Mỹ". Trong khi đó, ngôi sao Hollywood Leonardo DiCaprio chia sẻ: "Khi tôi có mặt tại Liên Hợp Quốc, Tổng thống đã nói rằng biến đổi khí hậu không phải chỉ là vấn đề của một thế hệ mà của tất cả các thế hệ trong tương lai phải đối mặt. Điều đó thật sự đã truyền cảm hứng".
        Tổng thống Barack Obama sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 20/1 tới sau 8 năm giữ vai trò người đứng đầu chính phủ Mỹ. Hai nhiệm kỳ của vị tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ được cho là đã truyền cảm hứng cho không chỉ người Mỹ và còn đông đảo người dân trên thế giới ở nhiều tầng lớp khác nhau.
        Minh Phương
        Theo White House

        HA Gia Lai chờ đợi sự hồi sinh từ Công Phượng

        Dân trí Sau một mùa giải khoác áo đội bóng Nhật Bản Mito Hollyhock, Công Phượng trở lại V-League mang theo kỳ vọng sẽ là tay săn bàn chủ lực của HA Gia Lai trong mùa giải 2017.

        Dù không đặt chỉ tiêu ghi cụ thể bao nhiêu bàn, nhưng HA Gia Lai đang rất hy vọng sự trở lại của Công Phượng sẽ thổi luồng sinh khí mới cho đội bóng phố núi. Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của HA Gia Lai còn khẳng định Công Phượng nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của HA Gia Lai.
        “Hy vọng rằng việc được ra sân thường xuyên, Công Phượng sẽ có được cảm giác bóng tốt và sẽ ghi nhiều bàn thắng” – ông Nguyễn Tấn Anh nói.
        Ở V-League 2017, Công Phượng sẽ tái ngộ với người đồng đội quen thuộc từng trưởng thành cùng với anh là Văn Toàn. Trong thời gian qua, Văn Toàn tiến bộ đáng kể, ở sự khôn ngoan và ở thể lực, cũng như khả năng va chạm.

        Công Phượng sẽ là chủ công của HA Gia Lai trong mùa giải 2017 (ảnh: Trọng Vũ)
        Công Phượng sẽ là chủ công của HA Gia Lai trong mùa giải 2017 (ảnh: Trọng Vũ)

        Năm 2017 cũng là năm thứ 2 Công Phượng thi đấu tại V-League. Lần đầu cầu thủ nổi tiếng này đá tại giải VĐQG Việt Nam là vào năm 2015. Dù vậy, năm đó Công Phượng thi đấu không thành công. Số bàn thắng của tiền đạo này khá ít ỏi, với lý do được đưa ra là có thể khi đó Công Phượng còn bỡ ngỡ với bóng đá đỉnh cao, sau khi mới chấn ướt chân ráo bước lên từ đội trẻ.
        Năm nay, Công Phượng đã có nhiều kinh nghiệm hơn. Đặc biệt, sau khi trải qua khoảng thời gian không thành công cùng Mito Hollyhock, có thể Công Phượng sẽ nhiều khát khao hơn trong việc thể hiện mình.
        Thuận lợi cho Công Phượng là anh sẽ được thi đấu trong môi trường quen thuộc, bên cạnh những đồng đội quen thuộc tại đội bóng phố núi.
        Ngoài ra, ở HA Gia Lai, Công Phượng lâu nay không phải chịu áp lực cạnh tranh với bất kỳ cầu thủ nào khác, nên về mặt tinh thần, cầu thủ nổi tiếng nhất nước sẽ không bị ức chế về mặt tâm lý như trong năm vừa rồi.
        Trưởng đoàn Tấn Anh của HA Gia Lai nhấn mạnh: “Cậu ấy được tin tưởng tuyệt đối và sẽ là thủ lĩnh trên hàng tấn công. Chúng tôi chưa đặt ta chỉ tiêu là cậu ấy sẽ ghi bao nhiêu bàn, chỉ mong cậu ấy thi đấu tốt”.
        Ngoài Văn Toàn, Công Phượng cũng sẽ tái ngộ một “đối tác” ăn ý khác trên hàng tấn công của HA Gia Lai, đó là tiền vệ tổ chức tấn công Tuấn Anh. Ngoại trừ một số vòng đấu đầu tiên phải dưỡng thương, Tuấn Anh sẽ sát cánh bên cạnh Công Phượng, sẵn sàng hỗ trợ cho chân sút này toả sáng.
        Ngoài vấn đề cá nhân của riêng Công Phượng, thì chuyện cầu thủ này toả sáng hay không toả sáng ở mùa giải 2017 còn được quan tâm ở điểm Công Phượng là một trong những niềm hy vọng của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games năm nay, trong vai trò là một trong những nhân tố có thể gây đột biến cho đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng.
        Kim Điền

        Hữu Thắng ấn tượng với U19 Việt Nam, Công Vinh khẳng định CLB TP.HCM nói không với tiêu cực
          Chuyển động bóng đá Việt 6/1

          Hữu Thắng ấn tượng với U19 Việt Nam, Công Vinh khẳng định CLB TP.HCM nói không với tiêu cực

          Thứ Sáu, 06/01/2017 12:15
          (Thethaovanhoa.vn) - HLV Hữu Thắng ấn tượng với U19 Việt Nam, Công Vinh hứa không tiêu cực là những tin chính bóng đá Việt Nam ngày 6/1.

            Hữu Thắng ấn tượng với U19 Việt NamHLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng tin rằng sự kiện ấn tượng nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2016 là việc đội tuyển U19 giành vé tham dự U20 World Cup: “Ấn tượng lớn nhất, theo tôi là sự kiện U19 Việt Nam lọt vào vòng chung kết U20 World Cup 2017. Đây là một thành tích rất tuyệt.
            Đó là một giải chính thức tầm cỡ thế giới mà Việt Nam lần đầu tiên được lọt vào. Bóng đá 11 người, dù sao, mới phản ánh đúng nền bóng đá mỗi quốc gia”.
            Công Vinh hứa không tiêu cực
            Quyền Chủ tịch CLB TP. Hồ Chí Minh Lê Công Vinh đã nói về mục tiêu của anh và CLB trước thềm mùa giải 2017: “Bước đường sắp tới của CLB TP.HCM được dự đoán sẽ rất khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố xây dựng đội bóng giàu tố chất và thi đấu đẹp mắt. Sự trong sáng trong thi đấu là yếu tố hàng đầu mà CLB muốn hướng tới.
            HLV Hữu Thắng ấn tượng với thành công của U19 Việt Nam. Ảnh: Thanh Hà
            Trong những trận đấu, chúng tôi mong muốn cầu thủ của mình thi đấu một cách cống hiến để ngày càng có được sự yêu mến từ khán giả, người hâm mộ.
            Đây là một trong những tiêu chí để CLB TP.HCM từng bước phát triển để đi lên và trở thành đội bóng vững mạnh trong tương lai”.
            Sài Gòn FC có ngoại binh Tây Ban Nha “khủng”
            Sài Gòn FC đã hoàn tất hợp đồng với hai tân binh người Brazil Patrick Cruz và Marcelo Fernandes. Cruz sinh năm 1993 và từng được ăn tập tại những đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Brazil như Sao Paulo, Corinthians hay Flamengo.
            HLV Lê Thụy Hải: ‘Hữu Thắng thất bại nhưng tuyển Việt Nam có tương lai’

            HLV Lê Thụy Hải: ‘Hữu Thắng thất bại nhưng tuyển Việt Nam có tương lai’

            Đội tuyển Việt Nam đã không hoàn thành chỉ tiêu lọt vào chung kết AFF Suzuki Cup 2016 nhưng theo HLV Lê Thụy Hải, ngay cả khi Công Vinh, Thành Lương và một số cựu binh chia tay, đây vẫn là lứa cầu thủ đầy hứa hẹn.
            Mùa trước tại giải vô địch Malaysia, Cruz đã ghi 10 bàn sau 20 trận cho T-Team.Người còn lại là Fernandes, từng chơi cho đội bóng Wacker Innsbruck của Áo và cũng như các đội bóng Brazil khác như Sao Bernardo, Sao Caetano và AD Cabofriense. Đặc biệt, Fernandes từng có 6 bàn sau 11 trận cho Wacker Innsbruck trong giai đoạn đội này ở TOP đầu giải vô địch quốc gia Áo.
            Than Quảng Ninh mất trụ cột trước trận khai mạc V.League 2017
            Than Quảng Ninh sẽ gặp chủ nhà Hà Nội FC trong khuôn khổ trận khai mạc V-League 2017 mà không có sự phục vụ của tiền vệ trung tâm Kizito.
            Kizito hiện có tên trong danh sách đội tuyển Uganda chuẩn bị tham dự giải bóng đá vô địch châu Phi 2017. Giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 17/1 đến 5/2, đồng nghĩa với việc tiền vệ này sẽ không thể cùng Than Quảng Ninh tham dự V-League từ những vòng đấu đầu tiên của mùa giải 2017.
            Bạch Dương

            Đàm Vĩnh Hưng hoành tráng trong "Âm nhạc & Bước nhảy"

            06/01/2017 07:00

            (NLĐO)- Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ là gương mặt tiếp theo trình diễn trong phần minishow của "Âm nhạc & Bước nhảy" tháng 1 chủ đề "Connect – Kết nối" được phát sóng trên kênh VTV9 vào lúc 20 giờ ngày 7-1


            Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ trình diễn 4 ca khúc nổi tiếng của mình là "Tình có như không" (Trần Thiện Thanh), "Tình yêu thầm kín" (Thái Thịnh), "Anh nhớ em vô cùng" (Duy Mạnh) và "Tan vỡ". Minishow được dàn dựng hết sức công phu cho thấy sự nghiêm túc và chuyên nghiệp của Mr. Đàm trong nghệ thuật. Anh chuẩn bị 4 bộ trang phục, được đầu tư chăm chút kỹ lưỡng từng chi tiết đến màu sắc, phong cách để trình diễn trong các tiết mục đa màu sắc, tạo nên một minishow đậm chất Đàm Vĩnh Hưng.

            
ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng
            ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

            Tham gia "Âm nhạc & Bước nhảy", Cao Thái Sơn khoe vẻ sexy, nam tính khi trình diễn ca khúc "Đừng khóc nữa em" (Thiên Dũng) trong đêm nhạc. “Hoàng tử lai” Chí Thiện trở lại chương trình với một ca khúc nhạc ngoại – lời Việt có tựa "Chỉ mong trái tim người" được nhiều khán giả trẻ yêu thích. Còn cặp đôi Hoàng Yến Chibi và Huy Nam mang đến ca khúc vui tươi, dí dỏm "Ta nói nó vui".

            
Cặp đôi Hoàng Yến Chibi và Huy Nam
            Cặp đôi Hoàng Yến Chibi và Huy Nam

            
Ca sĩ Chí Thiện
            Ca sĩ Chí Thiện

            
Ca sĩ Cao Thái Sơn
            Ca sĩ Cao Thái Sơn

            Sau một thời gian dài vắng bóng, ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh sẽ góp mặt trong chương trình "Âm nhạc & Bước nhảy" với một ca khúc đậm chất EDM sôi động, thời thượng - "Fever" cùng với màn vũ đạo bốc lửa.
            Nữ ca sĩ "gái một con" Vy Oanh trở lại "Âm nhạc & Bước nhảy" với trang phục hết sức gợi cảm, cô còn khoe vũ đạo điêu luyện trong ca khúc nhạc ngoại – lời Việt do chính Vy Oanh viết lời mang tên "Hãy đến bên anh".


            
Ca sĩ Vy Oanh trở lại showbiz qua Âm nhạc & Bước nhảy
            Ca sĩ Vy Oanh trở lại showbiz qua " Âm nhạc & Bước nhảy"

            Ca sĩ diễn viên Phương Trinh Jolie cũng sexy không kém với bộ jumpsuit cut – out để biểu diễn tiết mục "Mất" phiên bản remix. Trái ngược hình ảnh quyến rũ của Vy Oanh, Tiêu Châu Như Quỳnh, Phương Trinh Jolie, nữ ca sĩ Đinh Hương thật xinh đẹp và đáng yêu trong bộ váy màu đỏ. Cô sẽ mang đến "Âm nhạc & Bước nhảy" ca khúc "Babie" nhẹ nhàng mà cực kỳ dễ thương nằm trong album "Love Đinh Hương".
            Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của Nguyên Vũ, Quách Tuấn Du, Hoài Anh Kiệt và Nhóm Ayor.
            C. Phan

            Hari Won gặp tai nạn thảm khốc trong trailer mới của “49 ngày 2”

            Chia sẻ
            ưa thích
            Đăng ngày 06/01/2017 bởi
            Sau một thời gian dài lùi ngày khởi chiếu để hoàn chỉnh phần hậu kỳ, cuối cùng bộ phim 49 Ngày 2 cũng ấn định thời gian ra rạp chính thức: 17-2-2017. Như vậy, câu chuyện tình yêu hài hước, xúc động pha chất liêu trai của Hari Won và Ngô Kiến Huy sẽ chính thức phục vụ khán giả vào dịp lễ Tình Nhân Valentine 2017.
            49-ngay-2_official-poster
            Cùng lúc, nhà sản xuất 49 Ngày 2 cũng tung ra đoạn trailer mới chứa đựng nhiều tình tiết ly kì, khơi gợi sự tò mò của cộng đồng người hâm mộ.
            Trailer thứ hai của phim với nhiều cảnh quay mới được hé lộ. Mở đầu câu chuyện vẫn là tai nạn kinh hoàng xảy ra khiến Ngô Kiến Huy bị mất trí nhớ và khiến anh nhìn thấy… những hồn ma. Họ xuất hiện xung quanh anh chàng, nhưng đáng sợ nhất chính là “cô ma” Hari Won với khuôn mặt máu me hù Kiến Huy và khán giả… té xỉu. Nếu đã từng quen với một Hari “cô dâu của Trấn Thành” dịu dàng, xinh đẹp, hẳn ai nấy sẽ phải bất ngờ trước tạo hình kinh dị chưa từng có của cô nàng. Được biết, Hari đã phải tốn khá nhiều thời gian chờ đợi các nhân viên hóa trang đắp các “vết thương” và phủ “máu me” lên khuôn mặt mình.
            trailer-still-2
            trailer-still-4
            Tiếp sau đó là loạt tình tiết vừa lãng mạn vừa hài hước giữa “chàng người” và “nàng ma”. Với mong muốn tìm lại ký ức trước khi tan biến trong vòng 49 ngày, Hari quyết tâm “ám chặt”, không rời Kiến Huy nửa bước kể cả khi anh chàng… đi vệ sinh. Không những thế, cô còn nhập vào thân xác, bắt Huy làm đủ trò “biến thái”: mặc đồ thú bông, đi xông hơi ở phòng tắm nữ, nhảy dù mạo hiểm…
            trailer-still-8
            trailer-still-15
            Nhưng biến cố bỗng xảy ra ở đoạn cuối khi Huy gặp nguy hiểm trong một đám cháy lớn. Anh bất tỉnh nhân sự và có khả năng sẽ chết cháy nếu như Hari không kịp thời nhập vào thân xác anh. Chưa hết, cảnh tượng rùng rợn nhất trailer chính là khi Hari lao ra khỏi kính xe vỡ toang, ngã xuống đất trong tình trạng cực kỳ nghiêm trọng. Không biết vụ cháy tại tiệm bánh của Huy và vụ tai nạn của Hari có gì liên quan đến nhau? Rõ ràng, 49 Ngày 2 ngoài lãng mạn và hài hước còn có những khoảnh khắc “thót tim” đang chờ đợi người xem.
            trailer-still-26
            Ngoài Hari Won và Ngô Kiến Huy, nhiều danh hài khác cũng góp mặt trong phim như Việt Hương, Thu Trang, Tiến Luật, Mạc Văn Khoa và Trường Giang – Nhã Phương trong vai khách mời. Tất cả đều có hình tượng mới rất độc đáo, khác hẳn những vai diễn mà họ từng đảm nhiệm trước đó.
            trailer-still-7
            bts-17
            Lần trễ hẹn này là cơ hội tuyệt vời để 49 Ngày 2 ra mắt khán giả với bộ dáng chỉn chu nhất, đem lại nhiều bất ngờ và những phút giây thư giãn đáng giá cho khán giả. Bộ phim hứa hẹn là một trải nghiệm câu chuyện tình yêu vừa liêu trai, vừa cảm động lại xen lẫn hài hước của bộ đôi “bá đạo” Hari Won – Ngô Kiến Huy.
            Vẫn giữ ý tưởng “người nhìn thấy ma”, 49 Ngày 2 tiếp tục câu chuyện tình yêu hài hước, xúc động pha chất “liêu trai” giữa hai nhân vật chính.
            Phim 49 Ngày 2 do Galaxy Distribution phát hành, dự kiến khởi chiếu 17-02-2017.
            THÁI ĐĂNG BẢO

            Cô giáo xinh đẹp dạy cách sử dụng bao cao su: 'Tôi bị kiểm điểm vì dạy quá trực quan, sinh động'



            Đó là lời chia sẻ của cô giáo trẻ dạy kỹ năng sống ở Hải Phòng với video hướng dẫn học sinh lớp 12 sử dụng bao cao su gây sốt trên mạng xã hội.
            Mới đây, đoạn video quay cảnh cô giáo ở Hải Phòng tận tình hướng dẫn học sinh sử dụng bao cao su với giáo cụ trực quan là quả dưa chuột được cư dân mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt.
            Trong video dài gần 5 phút, cô giáo dặn học sinh đầu tiên phải kiểm tra hạn sử dụng của bao cao su, khi xé không dùng răng hay móng tay. Bên cạnh đó, những kỹ năng như đeo bao cao su đúng chiều, bóp đầu bao để loại hết khí bên trong hay cách rút bao và thắt nút trước khi thả vào thùng rác để tránh bệnh lây nhiễm… tất thảy đều được nữ giáo viên kỹ năng sống chia sẻ tỉ mỉ. 
            Điều dân mạng chú ý trong clip này không chỉ là những kiến thức giáo dục giới tính bổ ích, trực quan sinh động, mà còn ở sự tự tin và cởi mở trong quá trình giảng dạy. Nữ giáo viên gây sốt này tên Lê Thủy Tiên, sinh năm 1992 tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Thủy Tiên đang là giáo viên ở một trung tâm đào tạo kỹ năng sống tại Hải Phòng.
            Thủy Tiên tốt nghiệp bằng giỏi ngành kết toán, kiểm toán tại Đại học Dân lập Hải Phòng. Tuy nhiên cô lại lựa chọn và gắn bó với công việc dạy kỹ năng sống. Nói về cơ duyên này, Thủy Tiên cho biết: “Khi còn là sinh viên, tôi thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, từ thiện trong câu lạc bộ của trường. Nhiều giảng viên cho rằng, tôi không phù hợp với công việc văn phòng.. Chính vì vậy, sau khi ra trường, tôi đã nộp hồ sơ vào một trung tâm đào tạo kỹ năng sống, may mắn đã được nhận. Hiện tại tôi đã gắn bó với công việc này được hơn 2 năm”.
            Từng có thời gian cô xin nghỉ để tìm một công việc theo đúng ngành học của mình. Nhưng nhiều học sinh mong mỏi được cô tiếp tục dạy dỗ nên đã nhắn tin: “Chúng em nhớ cô lắm những tiết học của cô rất hay và bổ ích”. Những tin nhắn này khiến Tiên rất xúc động, cho nên đã quay trở lại công việc giảng kỹ năng sống.


            Cô giáo xinh đẹp dạy cách sử dụng bao cao su:
            Thủy Tiên gắn bó với công việc dạy kỹ năng sống được hơn 2 năm

            Nói về cảm xúc khi clip hướng dẫn học sinh sử dụng bao cao su được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, Thủy Tiên tâm sự, ban đầu cảm thấy vui vì tiết học của mình được nhiều người biết đến, nhưng sau đó cô gái trẻ cảm thấy lo lắng vì sợ nhiều giáo viên hay phụ huynh nghĩ mình đang “vẽ đường cho hươu chạy”.
            “Nói thật các em học sinh quay lén, tôi không hề biết. Bình thường trong các tiết học của mình, tôi sẽ hát cho học sinh nghe để tạo sự hứng thú, tôi yêu cầu tụi trẻ không được sử dụng điện thoại di động trong lớp. Vì mải giảng bài quá nên tôi không chú ý. Về sau các em đăng lên mạng xã hội. Thấy nhiều người chia sẻ quá, tôi khá lo lắng”, Thủy Tiên bộc bạch.
            Những điều cô giáo trẻ lo lắng đều chia sẻ với học sinh của mình. Lúc này Thủy Tiên nhận được sự động viên của lũ “nhất quỷ nhì ma”. “Có gì đâu cô ơi, cô dạy chúng em cả tiết học chứ đâu dạy mỗi phần hướng dẫn sử dụng bao cao su. Chúng em thấy hay và bổ ích lắm! Cô yên tâm nhé, chúng em sẽ bảo vệ cô”, cô giáo sinh năm 1992 kể lại với PV.


            Cô giáo xinh đẹp dạy cách sử dụng bao cao su:
            Cô giáo Thủy Tiên dạy giáo dục giới tính được nhiều học sinh yêu mến. Ảnh: NVCC

            Trong mỗi tiết dạy của mình, Thủy Tiên thường đi từ những vấn đề nhỏ trước như cách phòng tránh xâm hại tình dục, chuyện tình cảm, làm trắc nghiệm nên yêu hay không? Sau đó mới đến phần hướng dẫn sử dụng bao cao su thế nào cho đúng cách.


            Cô giáo xinh đẹp dạy cách sử dụng bao cao su:
            Cô giáo Thủy Tiên ngoài đời khá trẻ và xinh đẹp

            Thủy Tiên cho hay, mặc dù những kiến thức về giáo dục giới tính đều bổ ích và cần thiết với học sinh ở tuổi “cập kê” nhưng do cách giảng bài trực quan, sinh động quá, cho nên ngay trong sáng nay, cô giáo trẻ đã bị cơ quan phê bình và kiểm điểm: “Bản thân tôi miêu tả thật quá nên đối với nhiều phụ huynh sẽ hơi phản cảm”.
            Dù vậy, nhưng Thủy Tiên khẳng định, mỗi tiết học ngoại khóa của mình đều khiến học sinh thích thú. Có nhiều học sinh khúc mắc trong chuyện tình cảm còn nhắn tin để nhận lời chia sẻ của cô. “Thông thường học sinh rất ngại khi hỏi những vấn đề tế nhị, chính vì vậy, khi mình tạo cho tụi trẻ cảm giác cởi mở, được sẻ chia thì chúng sẵn sàng nói hết những khúc mắc thầm kín”.


            Cô giáo xinh đẹp dạy cách sử dụng bao cao su:
            Thủy Tiên từng lập gia đình, nhưng cô đã chia tay. Hiện tại cô gái trẻ là “single mom”.

            Trong 2 năm giảng dạy kỹ năng sống, Thủy Tiên gặp nhiều trường hợp “trớ trêu” với học sinh của mình: “Có những trường hợp học sinh đòi lên thực hành trước, tôi đồng ý, ngay lập tức học sinh đó dùng răng để xé vỏ bao khiến cả lớp cười ồ. Có bạn rất ngây thơ khi bỏ bao cao su vào miệng thổi luôn. Những lúc này, tôi nhận ra rằng, học sinh của mình rất ngây ngô, chúng chưa có nhiều kiến thức và kỹ năng giới tính và sức khỏe tình dục. Và công việc của mình là vẽ đúng đường cho những “chú hươu” này chạy“, nữ giáo viên tâm sự.
            Bắp / saostar.vn

            Về 'vương quốc phật thủ' Đắc Sở, mục sở thị cây Đại Lộc Phát 68 quả độc nhất vô nhị



            Tại trang trại phật thủ của “tỷ phú phật thủ bonsai” năm nay sở hữu phật thủ Đại Lộc Phát 68 quả có 1-0-2.
              1 Tại nơi “thủ phủ bàn tay phật” Đắc Sở, Thanh Oai, Hà Nội ai đến đây cũng phải xuýt xoa khen ngợi cây phật thủ siêu độc của anh Tạ Tùy Duy (chủ vườn phật thủ Tâm An).

              2
              Phật thủ Đại Lộc Phát 68 quả tên đầy đủ là tứ quý Đại Lộc Phát có gốc 8 năm tuổi, 68 quả với đủ hoa, chồi, và quả xanh, vàng với thân cây to khỏe, hùng vĩ.

              3
              Phật thủ 68 quả được rao bán với giá 68 triệu đồng có thế bạt phong (vượt qua mọi bão tố).

              4
              Chủ nhân của cây phật thủ này cho biết, cây có thể chơi được từ 4-6 tháng mà quả ghép vẫn tươi, thời điểm Tết nguyên đán nhiều quả sẽ chín vàng đẹp và một số nụ hoa cũng bung nở.

              5.
              Cận cảnh cây phật thủ siêu độc này.

              6
              Cây có nhiều quả có dáng bàn tay phật xòe to đẹp mắt, đặ biệt có giá trị tâm linh và phong thủy.

              7
              Không chỉ sở hữu cây phật thủ 68 quả siêu độc, trang trại này còn trưng bày và bán nhiều cây phật thủ cổ thụ khác với thế độc, lạ như cây cha và con, quần long…

              8
              Cha và con, quần long không chỉ độc bởi thế cây mà đây là cây phật thủ dáng bonsai nhưng lại là cây cổ thụ. Lá móng, có thể nhìn rõ thế, thân và quả- giống cây có duy nhất tại vườn của anh Duy.

              9
              Anh Duy cho biết, những cây cổ thụ tại trang trại của anh thường có gốc khoảng 8 năm tuổi, cây bonsai có gốc khoảng 3 năm tuổi.

              10
              Năm nay, trang trại Tâm An có khoảng 500 cây, trong đó có khoảng 300 cây bonsai, 15 cây lớn, còn lại phật thủ thường.

              11
              Giá cây bán lẻ dao động từ 1,5 triệu (bonsai) – 68 triệu (cây Đại Lộc Phát), các cây cổ thụ còn lại có giá khoảng 20-30 triệu.
              Cùng phóng viên Tintuc.vn mục sở thị thêm những hình ảnh từ trang trại phật thủ siêu đẹp, độc, lạ này:
              12
              13
              14
               
              Như Ý / Tintuc.vn

              Báu vật quốc gia Chuông chùa Thiên Mụ bị viết, vẽ chi chít



              Việc viết, vẽ bậy lên di tích đang trở thành vấn nạn ở Huế, trong đó những di vật trở thành bảo vật quốc gia cũng không ngoại lệ như Đại hồng chung ở chùa Thiên Mụ.


              Báu vật quốc gia Chuông chùa Thiên Mụ bị viết, vẽ chi chít
              Mặt trong của chuông chùa Thiên Mụ viết, vẽ bậy. (Ảnh: Quốc Việt/Vietnam+)

              Thiên Mụ là ngôi chùa nổi tiếng, hàng ngày ở đây có rất đông khách tham quan. Nhiều du khách nước ngoài khi đến chùa Thiên Mụ rất ấn tượng với chiếc chuông Đại hồng chung đặt phía bên phải tháp Phước Duyên nằm trong khuôn viên chùa.
              Tuy nhiên, chuông bị một số người vô ý thức dùng bút xóa màu trắng viết, vẽ bậy lên, kín cả mặt bên trong.
              Trong khuôn viên chùa Thiên Mụ, ông rùa đội bia đá ở Lục giác đình phía Đông là một công trình mỹ thuật vô cùng độc đáo thời Vua Lê-Chúa Nguyễn.
              Mai rùa chạm các đường vảy hình lục giác nhưng không một ô lục giác nào là không bị khắc tên​ hay những dòng lưu bút của hậu thế.
              Trên lưng rùa đội bia đá ghi câu chuyện cổ xưa về chùa Thiên Mụ, thì nay lại nặng thêm với những cái tên như Hiền, Thư, Tiến, Hiếu, Nhật..., thậm chí còn có cả hàng chữ bằng tiếng Thái hoặc Campuchia bằng bút xóa trắng viết ngay ở trên đầu bia, trước cả những Hán tự.
              Trước tình trạng nêu trên, Giám đốc Trung tâm bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết chùa Thiên Mụ do Giáo hội Phật giáo quản lý, trung tâm chỉ phối hợp với nhà chùa và có 1 tổ bảo vệ trong khuôn viên chùa, nhằm đảm bảo trật tự an toàn cho du khách.

              Báu vật quốc gia Chuông chùa Thiên Mụ bị viết, vẽ chi chít

              Sắp tới, vừa nâng cao ý thức cho khách tham quan, trung tâm sẽ bàn với nhà chùa khoanh vùng bảo vệ, hạn chế việc du khách tiếp xúc trực tiếp với hiện vật.
              Qua 4 lần xét duyệt, hiện tại thành phố Huế có 8 cổ vật, nhóm cổ vật được công nhận là bảo vật quốc gia gồm đại hồng chung chùa Thiên Mụ; bộ súng thần công; bộ cửu đỉnh; bộ sưu tập vạc bằng đồng, bệ thờ Vân Trạch Hòa, bia Khiêm Cung ký, ngai vua triều Nguyễn và áo tế giao.
              Mỗi bảo vật quốc gia ở Huế là một tuyệt tác nghệ thuật mang nhiều giá trị văn hóa, lịch sử độc đáo, quý hiếm được kết tinh từ trí tuệ và bàn tay tài hoa, điêu luyện... và được gìn giữ, bảo vệ nghiêm ngặt.

              Báu vật quốc gia Chuông chùa Thiên Mụ bị viết, vẽ chi chít

              Chùa Thiên Mụ (hay còn được gọi là chùa Linh Mụ) được xây dựng vào năm 1601, thời chúa Nguyễn Hoàng nằm bên bờ sông Hương thuộc phường Hương Long (thành phố Huế, Thừa Thiên-Huế).
              Vào năm 1710, chúa Nguyễn Phúc Chu đã cho đúc quả Đại hồng chung bằng đồng và đặt chiếc chuông tại chùa Thiên Mụ.
              Chuông cao 240cm (thân cao 188cm; quai cao 52cm), đường kính miệng 140cm, đường kính thân 114,6cm, nặng 1.985,8kg. Phần quai chuông tạo hình con bồ lao 2 đầu quay ra 2 phía, 4 chân trước của bồ lao gắn với đỉnh chuông; thân bồ lao uốn cong, trên lưng là một bông sen; râu, mắt, vi, kỳ lưng và chân của bồ lao đều được chạm khắc rất tinh vi.
              Chuông chùa Thiên Mụ (hay còn gọi Đại hồng chung chùa Thiên Mụ) được công nhận bảo vật quốc gia vào năm 2013.​


              Báu vật quốc gia Chuông chùa Thiên Mụ bị viết, vẽ chi chít
              Chuông chùa Thiên Mụ (hay còn gọi Đại hồng chung chùa Thiên Mụ) được công nhận bảo vật quốc gia vào năm 2013. Ảnh: Quốc Việt/Vietnam+
               
              Quốc Việt / www.vietnamplus.vn

              Bạo loạn ở nhà tù Brazil, nhiều tù nhân bị giết chết



              33 tù nhân đã bị giết trong vụ bạo loạn nhà tù mới nhất ở vùng Amazon của Brazil, nhà chức trách cho biết hôm 6/1.
                Sự cố xảy ra ở nhà tù Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, được xem là nhà tù lớn nhất bang Roraima. Quan chức an ninh địa phương Uziel de Castro đổ lỗi cho băng đảng ma túy First Capital Command (PCC), địa bàn hoạt động ở TP Sao Paulo, là nguyên nhân gây ra bạo loạn.
                Ông Castro nói với đài BBC (Anh) rằng nhiều tù nhân bị giết chết. Tuy nhiên, tình hình đã được kiểm soát.
                Tháng 10 năm ngoái, một cuộc chiến giữa các băng đảng ma túy nổ ra ở bang Roraima giết chết 10 người.


                Bạo loạn ở nhà tù Brazil, nhiều tù nhân bị giết chết
                Nhà tù Penitenciária Agrícola de Monte Cristo. Ảnh: UOL

                Đầu tuần này, hôm 1/1, hầu hết trong số 56 tù nhân thiệt mạng tại một nhà tù ở bang lân cận Amazonas cũng thuộc băng đảng PCC. Họ bị các đối thủ của băng đảng ma túy North Family giết chết. Hai băng đảng này được cho là đang cạnh tranh để kiểm soát tuyến đường vận chuyển cocaine từ Colombia và Peru.
                Trong đó, North Family là đồng minh với băng đảng ma túy Red Command, địa bàn hoạt động ở TP Rio de Janeiro. Red Command là băng đảng ma túy lớn thứ hai tại Brazil sau PCC.
                Cuộc bạo loạn ở nhà tù thuộc bang Amazonas kéo dài 17 giờ được xem là vụ nổi dậy đẫm máu nhất ở Brazil trong nhiều năm qua. Cảnh sát đã bắt được 40 trong số 87 tù nhân trốn thoát. Tổng cộng 56 tù nhân đã thiệt mạng trong cuộc bạo loạn này.
                Các chuyên gia an ninh cảnh báo bạo lực sẽ xảy ra nhiều hơn tại hệ thống nhà tù do các băng đảng kiểm soát của Brazil.
                 
                P.Nghĩa (Theo Reuters, BBC) / nld.com.vn

                Tỉnh thu ngân sách chục nghìn tỷ vẫn xin gạo cứu đói

                Nhiều tỉnh thu ngân sách mỗi năm hơn chục nghìn tỷ đồng vẫn phải xin Trung ương hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết. Lý do là thu không đủ bù chi nên cần hỗ trợ.

                Là tỉnh đồng bằng trồng lúa nhưng 3 năm nay, Hà Nam đều có công văn xin hỗ trợ gạo giáp hạt. Năm 2014, tỉnh được Chính phủ hỗ trợ 1.500 tấn cho hơn 100.000 nhân khẩu. Năm 2015, số gạo hỗ trợ giảm xuống còn 1.284 tấn cho hơn 85.500 nhân khẩu. Năm nay, Hà Nam xin Trung ương 419 tấn gạo cho gần 28.000 người, tập trung ở các huyện khó khăn như Bình Lục, Kim Bảng.
                Ông Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho biết, năm 2016 thu ngân sách tỉnh đạt 4.700 tỷ đồng nhưng chưa đủ chi nên vẫn phải xin gạo cho hộ nghèo. "Không phải cứ trồng nhiều lúa mà không có hộ nghèo. Số gạo nhận được mang tính chất động viên. Không phải xin cho tỉnh mà xin cho hộ nghèo vì Hà Nam là tỉnh đang phát triển", ông lý giải.
                tinh-thu-ngan-sach-chuc-nghin-ty-van-xin-gao-cuu-doi
                Mâm cơm mùa giáp hạt của người dân Bảo Lạc, Cao Bằng. Ảnh minh họa: Sơn Thủy.
                5 năm trở lại đây, tỉnh Thanh Hóa đều có văn bản gửi Trung ương xin hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết nguyên đán. Năm 2014, tỉnh đề nghị hỗ trợ khoảng 500 tấn, năm 2015 tăng lên thành 934 tấn. Dịp Tết Nguyên đán 2017, tỉnh xin 650 tấn cứu đói cho hơn 43.000 nhân khẩu với mức hỗ trợ 15 kg mỗi người. Hai huyện đồng bằng ven biển xin gạo nhiều nhất là Hoằng Hóa (235 tấn) và Tĩnh Gia (143 tấn). 
                Tổng thu ngân sách năm 2015 và 2016 của Thanh Hóa lần lượt là gần 11.000 tỷ đồng và 11.300 tỷ đồng. Nhưng chi thường xuyên trong 2 năm của tỉnh đều trên 20.000 tỷ đồng, nên Thanh Hóa vẫn cần nguồn hỗ trợ từ Trung ương, dù số gạo hỗ trợ tính theo giá thị trường chỉ khoảng 10 tỷ đồng.
                Ông Ngô Hoàng Kỳ, Chánh văn phòng UBND tỉnh, cho biết tiền thu ngân sách được bao nhiêu chuyển hết về Trung ương, sau đó sẽ cân đối lại. "Việc thu ngân sách là nằm ở mục thu, còn chi phải dựa trên cơ sở duyệt chi thì mới được phân bổ ngân sách, chứ không phải thu được bao nhiêu thì chi bấy nhiêu tùy thích", ông Kỳ nói.
                Tỉnh láng giềng của Thanh Hóa là Nghệ An năm nay xin hỗ trợ 1.766 tấn gạo giáp Tết cho gần 118.000 nhân khẩu thiếu đói. Ông Nguyễn Bằng Toàn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết việc xin hỗ trợ gạo là thường xuyên. "Nhưng so với Tết các năm trước thì năm nay tỉnh xin ít hơn rất nhiều. Có năm trên 3.000 tấn nhưng năm nay chỉ hơn 1.700 tấn", ông Toàn nói.
                Năm 2016, Nghệ An thu ngân sách hơn 10.300 tỷ đồng. Song theo ông Toàn, tỉnh có dân số lớn với 11 huyện miền núi, đời sống của người dân vùng xa còn nhiều khó khăn. Hiện tỉnh còn khoảng 80.000 hộ nghèo.
                Lãnh đạo Sở Lao động Nghệ An cho biết, với quan điểm "mọi người đều có Tết" nên theo quy trình, dịp cuối năm tỉnh đều rà soát đời sống người dân từ cấp xã trở lên rồi tổng hợp, thẩm định và báo cáo về Trung ương xin hỗ trợ.
                Dịp Tết Nguyên đán 2017, Quảng Trị đề nghị Trung ương hỗ trợ gần 1.500 tấn gạo cho hơn 31.000 hộ với gần 100.000 nhân khẩu. Hai huyện miền núi Hướng Hoá và Đăkrông cần nhiều nhất với gần 60.000 nhân khẩu.
                Lãnh đạo tỉnh cho biết ngân sách hạn hẹp, chưa thể cân đối để bảo đảm mua gạo cứu trợ cho nhân dân nên đề nghị Trung ương cấp. Các địa chỉ xin hỗ trợ là hộ nghèo khó khăn, dân tộc thiểu số diện nghèo và cận nghèo tại 16 xã, thị trấn ven biển bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển; hộ có người gặp tai nạn rủi ro, bệnh tật lâu ngày, bị ảnh hưởng bởi thiên tai...
                tinh-thu-ngan-sach-chuc-nghin-ty-van-xin-gao-cuu-doi-1
                Quảng Nam còn trên 51.000 hộ nghèo nhưng tỉnh này không xin Trung ương hỗ trợ mà tự trích ngân sách mua gạo. Ảnh minh họa: Sơn Thủy.
                Một số tỉnh nhiều năm xin hỗ trợ từ Trung ương thì năm nay tự bỏ tiền mua gạo cứu đói. Năm 2016, Quảng Nam gặp hai trận lũ liên tiếp, gây thiệt hại gần 500 tỷ đồng. Dịp Tết này, tỉnh trích 15 tỷ để các huyện mua gạo cấp cho người dân sau lũ và lo Tết.
                Năm 2016, Quảng Nam thu ngân sách trên 20.000 tỷ đồng, riêng nguồn thu nội địa hơn 13.900 tỷ (tăng 128,8 lần so với thời điểm tái lập tỉnh năm 1997). Năm 2017, Quảng Nam dự kiến lần đầu tiên tự chủ ngân sách và điều tiết ngân sách về Trung ương.
                Thứ trưởng Lao động Nguyễn Trọng Đàm cho biết, ngày 20/1 là hạn cuối để các địa phương gửi văn bản về Bộ xin hỗ trợ, nên 15 tỉnh nêu trên có thể chưa phải là con số cuối cùng.
                "Dù tình hình kinh tế - xã hội tốt hơn, có tăng trưởng GDP, nhưng phải nhìn nhận thực tế rằng trong cộng đồng rộng lớn vẫn có bộ phận người nghèo ngày giáp hạt, ngày Tết thiếu lương thực nên tỉnh mới xin. Có thể GDP các tỉnh đều tăng nhưng không phải cứ tăng trưởng là có cuộc sống tốt đẹp cho tất cả, điều kiện sống được cải thiện như nhau hết", ông Đàm nhận định.
                Theo quy định, mỗi nhân khẩu khó khăn nhận được mức cứu trợ tối đa 15 kg gạo mỗi tháng dịp Tết; tối đa 45 kg mỗi tháng dịp giáp hạt.
                12 tỉnh xin gạo cứu đói dịp Tết, gồm: Cao Bằng 625 tấn, Tuyên Quang 310 tấn, Yên Bái 397 tấn, Lào Cai 247 tấn, Thanh Hóa 650 tấn, Nghệ An 1.766 tấn, Quảng Trị 1.486 tấn, Quảng Ngãi 1.718 tấn, Bình Định 1.992 tấn, Ninh Thuận 1.134 tấn, Đăk Nông 400 tấn, Kon Tum 577 tấn. 
                3 tỉnh xin gạo cứu đói lúc giáp hạt là Lai Châu, Lạng Sơn và Hà Nam.
                Nhóm phóng viên

                Cuộc biểu tình dự kiến lớn nhất ngay sau lễ nhậm chức của Trump

                Tuần hành của Phụ nữ là cuộc biểu tình dự kiến thu hút hơn 100.000 người, diễn ra một ngày sau lễ nhậm chức của Donald Trump, gửi đi thông điệp về nữ quyền đến chính quyền mới.

                cuoc-bieu-tinh-lon-nhat-lien-quan-lien-quan-den-le-nham-chuc-cua-trump
                Những nhà tổ chức cuộc diễu hành. Ảnh: Washington Post
                Teresa Shook không bao giờ coi bà là một nhà hoạt động hay tích cực đấu tranh cho nữ quyền, nhưng khi kết quả cuộc bầu cử tổng thống trở nên rõ ràng, luật sư về hưu ở Hawaii này đã lên Facebook hỏi: Nếu phụ nữ tổ chức một buổi biểu tình tuần hành quy mô lớn ở Washington gần thời điểm Trump nhậm chức thì sao?
                Shook nói rằng bà nảy ra ý tưởng sau khi thấy một người từng khoe khoang việc sàm sỡ phụ nữ như ông Trump lại chiến thắng và nữ ứng viên Hillary Clinton thì thất bại. Bà tạo một trang sự kiện trên Facebook cho cuộc tuần hành, đến lúc bà đi ngủ, 40 phụ nữ trả lời rằng họ sẽ tham gia. Khi bà tỉnh dậy, con số này đã lên đến 10.000 người.
                Hiện giờ hơn 100.000 người đã đăng ký tham dự cuộc Tuần hành của Phụ nữ tại Washington vào ngày 21/1, đây dự kiến là cuộc biểu tình lớn nhất liên quan đến lễ nhậm chức của Donald Trump và là tâm điểm cho các nhà hoạt động cánh tả phản đối chương trình nghị sự của ông.
                Các nhà tổ chức nói rằng kế hoạch đang tiến triển tốt, họ đã nhận được giấy phép từ cảnh sát Washington D.C. để tập trung 200.000 người gần tòa nhà quốc hội vào buổi sáng sau ngày ông Trump nhậm chức. Quy mô của cuộc diễu hành vẫn chưa được xác định, khi các nhà tổ chức vẫn đang gấp rút xin các giấy phép còn lại và gây quỹ 1- 2 triệu USD cũng như chuẩn bị các thiết bị hậu cần như hệ thống âm thanh hay toilet di động.
                Tuy ban đầu cuộc diễu hành do Shook cùng một số người nghiệp dư tổ chức, công tác chuẩn bị sau này được giao cho một nhóm các nhà hoạt động nữ kỳ cựu từ New York như Mallory - nhà hoạt động kiểm soát súng, Linda Sarsour - giám đốc điều hành của Hiệp hội Mỹ Arab tại New York; Carmen Perez - người đứng đầu của tổ chức cải cách hình phạt với tội phạm Tập trung về Công lý và Bob Bland - một doanh nhân thời trang.
                Những người tham gia cuộc tuần hành quan tâm đến nhiều vấn đề, từ quyền nhập cư cho đến các vụ cảnh sát giết người Mỹ gốc Phi. Nhưng trọng tâm của nó là nhu cầu về quyền bình đẳng cho phụ nữ, sau khi nữ ứng viên Clinton thất bại.
                "Chúng tôi có kế hoạch đưa ra một tuyên bố táo bạo và rõ ràng đối với đất nước này ở cấp quốc gia và địa phương rằng chúng tôi sẽ không im lặng và chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai đảo ngược lại những quyền mà chúng tôi đã chiến đấu và đấu tranh để có được", Tamika Mallory, một trong những nhà tổ chức, nói.
                Những người tham gia
                Các nhà tổ chức khẳng định mục đích của cuộc tuần hành không phải là chống Trump mà là gửi thông điệp mạnh mẽ đến chính quyền mới vào ngày làm việc đầu tiên, mặc dù nhiều người trong nhóm này quyết liệt phản đối chương trình nghị sự của ông.
                Những người tham dự cuộc diễu hành có vẻ ít quan tâm đến chính trị mà tập trung vào kêu gọi chính phủ có chính sách tốt cho hộ gia đình, bình đẳng lương cho phụ nữ hay quyền thai sản. Một số người nói rằng họ chỉ đơn giản là muốn phản đối cách ông Trump nói về phụ nữ.
                Lindsey Shriver, một cựu đầu bếp bánh ngọt 27 tuổi, cho biết cô cảm thấy bị xúc phạm bởi những phát biểu của ông Trump, điều mà cô mô tả là "kỳ thị phụ nữ". Cô cũng muốn nêu bật sự cần thiết của việc trả lương cho những người nghỉ phép vì lý do gia đình và việc chăm sóc trẻ em với giá cả phải chăng.
                "Tôi nhận ra rằng nếu chỉ đấu tranh cho nữ quyền trong cuộc sống cá nhân thì sẽ không đủ cho con gái tôi", Shriver nói.
                Caroline Rule, 57 tuổi, một luật sư sống ở Manhattan, cho biết bà sẽ tham gia sự kiện cùng con gái 15 tuổi. Trong khi bà đồng ý với thông điệp ủng hộ phụ nữ của cuộc tuần hành, bà nói rằng bà có thể tham gia bất kỳ cuộc tuần hành nào chống lại các thông điệp của ông Trump.
                "Tôi hoàn toàn khinh thường Donald Trump và tất cả mọi quan điểm của ông ấy", bà nói.
                Trong khi đó, phát ngôn viên Ủy ban Nhậm chức của ông Trump, Boris Epshteyn, đã bảo vệ hình ảnh của tổng thống đắc cử trong mắt phụ nữ. Tuy không nhận được đa số phiếu của phụ nữ, ông ấy vẫn nhận được rất nhiều phiếu từ họ, Epshteyn nói.
                "Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe mối quan tâm của họ", ông nói thêm.
                Phương Vũ

                Chiến sự Syria mới nhất hôm nay ngày 7/1/2016

                authorHòa Dương 06:07 07/01/2017

                (VietQ.vn) - Chiến sự Syria mới nhất hôm nay gồm: "Nga bắt đầu rút quân, tàu sân bay rời Syria đầu tiên"; "Đánh bom liều chết tại Syria, 10 người thiệt mạng";...

                Đánh bom liều chết tại Syria, 10 người thiệt mạng

                Theo tin tức về chiến sự Syria mới nhất hôm nay trên báo điện tử VTV, ngày 5/1, ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ đánh bom xe thành phố Jabla, Tây Bắc Syria.
                Theo các nguồn tin, một đối tượng đã kích hoạt quả bom trên xe tại một đường phố đông người, gần sân vận động thành phố. Hiện chưa rõ trong số những nạn nhân thương vong có dân thường, binh lính Chính phủ và các tay súng trung thành hay không.
                 Chiếc xe bị phá hủy tại hiện trường vụ đánh bom liều chết ở Syria. Ảnh: AFP

                 Chiếc xe bị phá hủy tại hiện trường vụ đánh bom liều chết ở Syria. Ảnh: AFP

                Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn trên toàn Syria, do Thổ Nhĩ Kỳ và Nga bảo trợ, có hiệu lực từ ngày 30/12 vừa qua.
                Thành phố Jabla thuộc tỉnh Latakia là nơi có 2 doanh trại quân đội của Nga đồn trú. Đây không phải là vụ đánh bom đầu tiên tại thành phố Jabla. Tháng 5/2016, ít nhất 106 người đã thiệt mạng khi 5 vụ đánh bom trúng vào một bệnh viện và một trạm xe bus ở thành phố này.

                Nga bắt đầu rút quân, tàu sân bay rời Syria đầu tiên

                Theo tin tức về chiến sự Syria mới nhất hôm nay trên báo Người Lao động, Bộ Quốc phòng Nga hôm 6-1 cho biết hạm đội hải quân do tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov dẫn đầu đã rời Địa Trung Hải về nước.
                Tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga, cho hay nhóm tàu Đô đốc Kuznetsov sẽ trở về căn cứ Nga tại huyện Severomorsk giữa lúc Moscow giảm hiện diện quân sự tại Syria.
                Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đã được triển khai đến Syria từ giữa tháng 10-2016 cùng với 3 tàu chiến và một số tàu hỗ trợ để tham gia tiêu diệt khủng bố.
                Ngoài ra, đội tàu còn tham gia diễn tập chung với các lực lượng khác của quân đội Nga, trong đó có tương tác với các máy bay chiến đấu được triển khai đến căn cứ không quân Khmeimim gần TP Latakia, lực lượng tên lửa hành trình Bastion trên bờ... Ông Kartapolov đánh giá: “Nhóm tàu ​​sân bay đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ chiến đấu được giao”.
                Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov ở chiến sự Syria . Ảnh: Reuters

                Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov ở chiến sự Syria . Ảnh: Reuters 

                Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã ra lệnh rút dần các lực lượng vũ trang khỏi Syria sau cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.
                Theo đài BBC, ông Putin đã đồng ý giảm lực lượng quân sự ở Syria theo điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn giữa các nhóm đối lập Syria và chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad. Ông Putin cho rằng bước đi này tạo ra cơ hội giúp chấm dứt cuộc xung đột vũ trang kéo dài 6 năm qua ở Syria.
                Ông Gerasimov cho biết thỏa thuận ngừng bắn ở Syria có hiệu lực từ giữa đêm 30/12/2016 (giờ địa phương).
                Đây không phải lần đầu tiên Nga tuyên bố “rút quân” khỏi Syria. Hồi tháng 3/2016, Tổng thống Putin từng ra lệnh rút một số máy bay chiến đấu khỏi quốc gia Trung Đông này.
                Liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn ở Syria, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã kêu gọi Nga yêu cầu chính phủ Syria tuân thủ lệnh ngừng bắn mà Moscow và Ankara làm trung gian.
                Tượng gà dát vàng giá 35 triệu đồng/con chờ đại gia chơi Tết Đinh Dậu 2017(VietQ.vn) - Thị trường đồ phong thủy phục vụ Tết Đinh Dậu 2017 xuất hiện những bức tượng gà dát, phủ vàng cao cấp, chuyên chỉ đề dành phục vụ nhà giàu Việt.

                Syria: Ngừng bắn, hòa đàm có nguy cơ sụp đổ vì... nước

                Theo tin tức về chiến sự Syria mới nhất hôm nay trên báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, phe nổi dậy cảnh cáo không tuân thủ ngừng bắn và không tiến tới hòa đàm nếu chính phủ không ngưng tấn công hòng chiếm nguồn nước cung cấp 70% nhu cầu Damacus.
                Ngày 6/1, quân chính phủ Syria và các đồng minh đẩy mạnh tấn công vào các cứ điểm của phe nổi dậy ở ngoại ô thủ đô Damacus, quyết giành lại các nguồn nước quan trọng - vốn cung cấp nước cho bốn triệu dân thủ đô - đang bị phe nổi dậy kiểm soát. Chiến dịch này đã kéo dài hai tuần.
                Chiến sự Syria: Ngừng bắn, hòa đàm có nguy cơ sụp đổ vì nước. Ảnh: AP

                Chiến sự Syria: Ngừng bắn, hòa đàm có nguy cơ sụp đổ vì nước. Ảnh: AP

                Reuters dẫn thông tin từ dân thường và một số tay súng nổi dậy cho biết không kích và pháo từ quân chính phủ cũng như các tay súng Hezbollah liên tục nã xuống khu vực trong 48 giờ qua.
                Hàng chục máy bay liên tục không kích quanh nguồn nước Ain al-Fija và các ngôi làng phe nổi dậy kiểm soát. Hiện phe nổi dậy kiểm soát hàng chục ngôi làng dọc thung lũng ở phía tây bắc Damacus.
                Hòa Dương (T/h)

                Hàng nghìn người Triều Tiên thề trung thành với Kim Jong-un

                Hàng nghìn người hôm qua tụ tập tại thủ đô Bình Nhưỡng, hô khẩu hiệu thề trung thành và ủng hộ lãnh đạo Kim Jong-un, sau khi ông công bố kế hoạch phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng vươn tới Mỹ.
                 
                Người dân mặc áo khoác dày, giơ nắm tay lên cao tại quảng trường Kim Nhật Thành, Bình Nhưỡng, hô "Đồng chí Kim Jong-un muôn năm" và nâng cao các khẩu hiệu với dòng chữ như "hãy cùng thúc đẩy sự tiến bộ khải hoàn của xã hội chủ nghĩa". 
                 
                Người tham gia thể hiện sự tôn kính trước các nhiệm vụ lãnh đạo Triều Tiên đề ra trong bài phát biểu năm mới trước cả nước.  
                 
                Ông Kim không xuất hiện tại sự kiện. Đầu năm mới, ông có bài phát biểu dài 30 phút được phát trên truyền hình, cho biết Triều Tiên đang trong "giai đoạn cuối" của quá trình phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, loại có thể đe doạ đất Mỹ. 
                 
                Triều Tiên năm 2016 thử các tên lửa đạn đạo với tần suất chưa từng có, nhưng một số chuyên gia cho rằng nước này còn phải mất nhiều năm mới phát triển được tên lửa đạn đạo xuyên lục địa gắn đầu đạn hạt nhân có thể vươn tới Mỹ. 
                 
                Triều Tiên bị Liên Hợp Quốc trừng phạt từ năm 2006 vì các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Các lệnh được siết chặt tháng trước, sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần 5, cũng là vụ thử hạt nhân lớn nhất, vào ngày 9/9/2016. 
                 
                "Người dân cần coi bài phát biểu năm mới của ông Kim Jong-un là khẩu hiệu trong cuộc sống và trong tranh đấu", hãng thông tấn KCNA dẫn lời một quan chức đảng nói tại sự kiện. 


                Toàn cảnh sự kiện tại quảng trường Kim Nhật Thành.
                Trọng Giáp (Ảnh: AFP

                Sài Gòn sẽ có trung tâm thương mại 45.000 m2 dưới lòng đất


                Trung tâm thương mại ngầm Bến Thành có diện tích 45.000 m2, thuộc phạm vi tầng ngầm B1 của nhà ga trung tâm Bến Thành. Trung tâm này nằm sâu dưới đất và kéo dài khoảng 500 m.
                Ngày 5/1, ông Lê Nguyễn Minh Quang, Giám đốc Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, cho biết UBND TP.HCM đã báo cáo Chính phủ về dự án xây dựng trung tâm thương mại ngầm Bến Thành thuộc phạm vi dự án tuyến Đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

                Hình ảnh nhà ga ngầm tuyến Metro số 1 ở Sài Gòn

                Nhà ga ngầm Metro chuẩn bị thi công trên đường Lê Lợi (quận 1, TP.HCM) sẽ có 4 tầng, sâu 40 m; trong khi đó nhà ga dưới chợ Bến Thành trông giống như khu trung tâm thương mại.

                Tổng vốn đầu tư hơn 8.400 tỷ

                Theo thiết kế, Trung tâm thương mại ngầm Bến Thành có quy mô khoảng 45.000 m2 gồm khu vực cửa hàng, thương mại rộng 18.100 m2, hành lang và quảng trường ngầm 21.500 m2 với tổng vốn đầu tư hơn 8.400 tỷ đồng.
                Dự án này sẽ kết nối với tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Trung tâm này nằm sâu dưới đất và kéo dài khoảng 500 m dọc theo đường Lê Lợi hướng về Nhà hát Thành phố (quận 1).
                Sai Gon se co trung tam thuong mai 45.000 m2 duoi long dat hinh anh 1
                Trung tâm thương mại ngầm Bến Thành sẽ nằm dưới lòng đất trước khu vực chợ Bến Thành, vòng xoay Quách Thị Trang. Ảnh: BQL dự án Metro tuyến Bến Thành - Suối Tiên
                .
                Ông Lê Nguyễn Minh Quang đánh giá Trung tâm thương mại ngầm Bến Thành là dự án quan trọng, tạo cú hích về kinh tế, thay đổi diện mạo trung tâm thành phố. Hiện đã có một nhà đầu tư Nhật Bản đồng ý hợp tác nghiên cứu thực hiện.
                Trước đó, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đã có văn bản đồng ý về sự cần thiết triển khai dự án Trung tâm thương mại ngầm Bến Thành ở TP.HCM, sau khi nhận được kiến nghị UBND thành phố hồi tháng 5/2016. Phó thủ tướng giao UBND TP.HCM nghiên cứu phương án vay lại toàn bộ nguồn vốn ODA để triển khai dự án.

                Năm 2020, metro Sài Gòn sẽ hoạt động

                Tại buổi họp báo đầu năm 2017, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết trong năm 2017 đơn vị này sẽ tiếp tục triển khai nhiều dự án đường sắt đô thị quan trọng của thành phố.
                Trong đó, tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên sẽ tiếp tục thực hiện 3 hợp đồng xây lắp và một hợp đồng mua sắm thiết bị, gói thầu còn lại (hệ thống công nghệ thông tin cho dự án) sẽ được thiết kế kỹ thuật trong năm.
                Sai Gon se co trung tam thuong mai 45.000 m2 duoi long dat hinh anh 2
                Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên sẽ hoàn thành năm 2020. Ảnh: Lê Quân. 
                Với tuyến số 2, giai đoạn 1 (Bến Thành - Tham Lương) dài 11,3 km sẽ được triển khai lựa chọn nhà thầu, phát hồ sơ mời thầu. Ngoài ra, một số tuyến đường sắt đô thị như tuyến số 5, giai đoạn 1 (ngã tư Bảy Hiền - cầu Sài Gòn), tuyến nhánh sân bay Tân Sơn Nhất (tuyến 1b-1), tuyến số 5, giai đoạn 2 (ngã tư Bảy Hiền - Cần Giuộc), cũng sẽ được nghiên cứu, đề xuất thực hiện.
                Cũng tại buổi họp báo, ông Quang cho biết hiện đơn vị này đang nghiên cứu hoàn thiện mô hình chuẩn của một nhà ga metro, trở thành đầu mối của vận tải hành khách công cộng.
                Theo đó, tại khu vực nhà ga metro này sẽ có bãi dừng, đậu cho xe buýt, taxi, bãi để xe máy cho người dân. Xe buýt, taxi từ các đường nhánh, đường song hành... sẽ gom khách về nhà ga. Tại các vị trí này sẽ có hệ thống cầu đi bộ cho người dân địa phương hoặc người đi xe buýt từ phía bên kia xa lộ Hà Nội qua lại metro.

                Hơn 62.000 tỷ đồng xây tuyến metro Bến Thành - Tân Kiên

                Tuyến metro 3a (Bến Thành - Tân Kiên) dài gần 20 km có tổng mức đầu tư khoảng 62.000 tỷ đồng được chia làm 2 giai đoạn đầu tư.
                Phước Tuần

                Báo chí nên đưa tin hài hòa tốt - xấu

                06/01/2017 23:34

                Hiện vẫn còn nhiều quy định bất cập gây khó khăn cho báo chí trong việc giám sát, phản ánh tiêu cực, tham nhũng

                Ngày 6-1, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống”.
                Nhiều nơi chọn giải pháp “im lặng”
                Tại buổi tọa đàm, ông Hà Quốc Trị, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương (UBKTTƯ), cho rằng hiện một số UBKT còn nể nang, né tránh, ngại va chạm. Trong khi nhìn các trang báo hằng ngày thấy rất nhiều dấu hiệu vi phạm của đảng viên, tổ chức Đảng.
                Đại diện UBKTTƯ khẳng định báo chí đã đóng góp tích cực trong việc cung cấp thông tin, phát hiện vi phạm, sai phạm để UBKT các cấp kiểm tra và kịp thời xử lý như những dự án đầu tư của nhà nước không hiệu quả, gây lãng phí hàng ngàn tỉ đồng hay vụ Trịnh Xuân Thanh. Tuy nhiên, một số báo thông tin thiếu chính xác, mang tính suy diễn, chủ quan, đưa tin một chiều làm mất lòng tin của người dân.
                Ông Phùng Sưởng, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, nêu một số khó khăn của báo chí trong quá trình đấu tranh chống suy thoái, tiêu cực, tham nhũng. Cụ thể, nhiều cán bộ, người dân ngại va chạm, sợ trù dập không dám tố cáo hành vi tiêu cực, tham nhũng. Không ít nơi phổ biến tâm lý thờ ơ, ngại đấu tranh với tiêu cực, tham nhũng ngay trong đội ngũ cán bộ, công chức. Nguyên nhân có phần do thiếu cơ chế khen thưởng, bảo vệ người tố cáo tham nhũng. Trong khi đó, báo chí gặp khó khăn do cơ chế công khai, minh bạch còn hạn chế; nhiều nơi vẫn né tránh, đùn đẩy trả lời báo chí. Thậm chí, có nơi trả lời nhưng không dám đứng tên khiến giá trị thông tin giảm sút.
                Báo chí đã đi đầu trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng Ảnh: HOÀNG TRIỀU
                Báo chí đã đi đầu trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng Ảnh: HOÀNG TRIỀU
                Chẳng hạn trong vụ Trịnh Xuân Thanh, ngay sau khi báo chí phản ánh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc và nhiều cơ quan báo chí đã đề nghị một số cơ quan chức năng, trong đó có Bộ Nội vụ, cho biết quy trình bổ nhiệm, luân chuyển nhưng không được đáp ứng. Bộ Nội vụ cũng không tổ chức họp báo để cung cấp thông tin khách quan, đa chiều về vụ việc này.
                Các cơ quan chức năng khẳng định không có vùng cấm trong đấu tranh phòng chống suy thoái, tiêu cực, tham nhũng nhưng do quy định còn nhiều bất cập gây khó cho cơ quan báo chí giám sát, phản ánh. Điển hình là việc kê khai tài sản theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng vẫn xem là thông tin “mật”, chỉ công khai trong đơn vị hoặc tại cuộc họp. Khi báo chí phản ánh công khai các bản kê khai sẽ được coi là vi phạm pháp luật. Từ đó, ông Sưởng kiến nghị các cơ quan chức năng cần thực hiện nghiêm túc quy chế giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể. Cần có cơ chế rõ ràng về trách nhiệm của các bộ, ngành, chính quyền các cấp trong việc trả lời báo chí đối với các vụ việc nóng không quá 3-5 ngày. Mặc dù Luật Báo chí hiện hành đã quy định nhưng không có chế tài cụ thể nên nhiều cơ quan chọn giải pháp “im lặng”.
                Tăng tin - bài về cái tốt
                Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng phải có cơ chế bảo vệ người tố giác tham nhũng. Làm sao để làm rõ quy trình nuôi dưỡng tham nhũng, cắt con đường tham nhũng và đây là nhiệm vụ mà báo chí phải tham gia gánh vác. Đây là lúc vào cuộc vì không còn lúc nào nữa vì tương lai đất nước không thể chậm trễ.
                Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - nhìn nhận thời gian qua, báo chí đã đi đầu trong phát hiện các biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tệ nạn xã hội; tham mưu kịp thời, chính xác nhiều vụ việc cho các cơ quan chức năng. Nhiều vụ án tham ô, tham nhũng, tiêu cực được các cơ quan chức năng xử lý bắt đầu từ thông tin của báo chí. Chính báo chí tham gia phản ánh, tạo áp lực dư luận cần thiết thúc đẩy các cơ quan chức năng xử lý nhanh vụ việc. Tuy nhiên, một số vấn đề báo chí cần nỗ lực làm tốt hơn nữa. Đó là cân đối giữa xây và chống tham nhũng, tiêu cực, cái xấu nhiều khi chưa hài hòa. Không máy móc “7 hồng, 3 tối” song có tờ báo đưa 156 tin - bài mà chỉ có 3, 4 tin - bài tốt thì không phản ánh đúng tình hình đất nước.
                Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị báo chí cần tuyên truyền để người dân thấy đây là cuộc đấu tranh cam go nhưng nếu thực hiện đồng bộ, quyết tâm thì sẽ có hiệu quả. Vì thế, cần tăng cường hơn nữa sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực báo chí. Ông Võ Văn Thưởng mong muốn báo chí tuyên truyền hài hòa tốt với xấu, tăng tin bài về cái tốt, nêu điển hình có sức lan tỏa; thông tin chắc chắn, đấu tranh sắc sảo, dũng cảm, kiên định.
                Hệ lụy từ né tránh trả lời
                Ông Phùng Sưởng cho rằng việc né tránh trả lời báo chí không chỉ dẫn đến tình trạng một nửa sự thật không phải là sự thật mà còn khiến báo chí chùn tay, nản lòng trong việc theo đuổi tới cùng vụ việc.
                Bảo Trân

                Nhắc điển tích "Bá vương biệt cơ", Tập Cận Bình cảnh báo nguy cơ lớn của chính trị TQ

                Thủy Thu |
                Nhắc điển tích "Bá vương biệt cơ", Tập Cận Bình cảnh báo nguy cơ lớn của chính trị TQ
                Xử lý ảnh: Mạnh Quân

                Cách vận dụng điển tích "Bá vương biệt cơ" của ông Tập Cận Bình tại Hội nghị trung ương VI đã gây sự chú ý đặc biệt với dư luận nước này.

                Trong bài phát biểu tại Hội nghị trung ương VI đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khóa XVIII của ông Tập Cận Bình mới được công bố gần đây có một chi tiết rất đáng chú ý, đó là việc ông Tập trích dẫn điển tích "Bá vương biệt cơ".
                "Bá vương biệt cơ" là thành ngữ ám chỉ thảm kịch của người anh hùng khi lâm vào bước đường cùng.
                Điển tích này bắt nguồn từ câu chuyện Ngu Cơ - vợ của Tây Sở Bá vương Hạng vũ vì không muốn ông vướng bận nên đã lấy gươm tự sát.
                Giới chính trị Trung Quốc hiện nay dùng chuyện này để nhắc nhở về những nguy cơ nếu lãnh đạo chuyên quyền, rời xa quần chúng.
                Theo giới quan sát, rất nhiều người có thể sẽ thắc mắc vì sự liên hệ giữa điển tích này với nền chính trị Trung Quốc hiện nay.
                Trên thực tế, ông Tập đã từng sử dụng cụm từ này từ năm 2013. Tuy nhiên theo tìm hiểu, chính Mao Trạch Đông mới là người đầu tiên vận dụng điển tích trên để nói về nền chính trị nước này.
                Bí thư Ban bí thư kiêm Phó bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) Triệu Hồng Chúc từng nói rằng, cách vận dụng điển tích này của ông Tập được kế thừa từ Mao Trạch Đông.
                Cả Mao, Tập đều có dụng ý giống nhau khi đề cập đến điển tích "Bá vương biệt cơ".
                Theo đó, tại Hội nghị trung ương VI, Tập Cận Bình phát biểu: "Nếu niềm tin, tổ chức, kỷ luật, tác phong trong đảng lỏng lẻo... thì cuối cùng không những không thể thực hiện được mục tiêu phấn đấu của chúng ta mà còn dẫn đến sự xa rời quần chúng nghiêm trọng, tái diễn bi kịch Bá vương biệt cơ".
                Trước đó, tháng 7/2013 tại Hà Bắc, ông Tập đã nhấn mạnh, ĐCSTQ hiện đang nhận được sự tín nhiệm và ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân nên nếu tác phong giải quyết vấn đề kém sẽ có thể xuất hiện thời khắc "Bá vương biệt cơ".
                Giới phân tích nhận định, việc Mao dẫn giải câu chuyện Hán Sở tranh hùng mục đích là để bàn về ý nghĩa của tinh thần "dân chủ" trong "chế độ tập trung dân chủ". Cách vận dụng điển tích của Tập cũng nhằm nhấn mạnh mục đích này.
                Tuy nhiên, ông Tập còn có mục đích khác, đó là nhắc nhở trách nhiệm giám sát cấp dưới của chính những người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các cấp trên chính trường Trung Quốc. Hoặc người đứng đầu Trung Nam Hải còn có ý nhấn mạnh tầm quan trọng về sự tín nhiệm của nhân dân với đảng.
                Ngày 30/1/1962, tại Hội nghị công tác trung ương mở rộng, Mao Trạch Đông phát biểu, "chế độ dân chủ tập trung" được coi là nguyên tác tổ chức cơ bản của ĐCSTQ.
                Theo Mao, chỉ cần là việc lớn thì đều phải thảo luận tập thể, nghiêm túc lắng nghe nhiều ý kiến, phân tích các tình huống, khả năng khác nhau; xử lý mọi việc đều phải thận trọng, chu toàn. Nếu không phải như thế thì chính là một người xưng bá.
                Đồng thời Mao khẳng định, nếu lãnh đạo như vậy thì đó chính là "Bá vương" và cho rằng, nếu những lãnh đạo này không thay đổi, họ tất sẽ có ngày phải rơi vào cảnh "biệt cơ".
                theo Trí Thức Trẻ

                Loạn vé số Vietlott ở nhiều địa phương

                06/01/2017 16:57

                (NLĐO) - “Chúng tôi không phản đối vé số điện toán nhưng kiến nghị phải có biện pháp quản lý hữu hiệu nếu đây là nguồn thu tốt cho ngân sách” - ông Nguyễn Văn Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất.

                  Tại cuộc họp trực tuyến về tổng kết công tác tài chính – ngân sách và triển khai nhiệm vụ năm 2017 do Bộ Tài chính tổ chức chiều nay (6-1), ông Nguyễn Văn Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phản ánh việc phát hành vé số điện toán Vietlott đang “loạn hết cả lên”, từ giá cả đến cách thức phát hành.
                  Ông Yên cho biết trước sự quan tâm quá mức của dư luận, bản thân ông đã phải ngồi ở quán cà phê để xem diễn biến thực tế ra sao. Qua đó nhận thấy vé số Vietlott được đội ngũ bán dạo bán ra với gía 12.000 đồng/vé, cao hơn 2.000 đồng so với mệnh giá. “Hỏi thì người ta bảo đại lý in sẵn giao cho đã là 11.000 đồng/vé rồi. Như thế vô hình trung làm giàu cho một số đối tượng mà chúng ta không quản lý được. Các đơn vị in vé trước hằng tuần giao cho người bán dạo phát hành, tức là in trước 3 kỳ quay số. Như vậy là sai luật và không thể quản lý” - ông Yên nói.

                  
Vé số điện toán bán dạo bị nhiều địa phương phản ứng
                  Vé số điện toán bán dạo bị nhiều địa phương phản ứng

                  Ông Nguyễn Văn Yên cho rằng: “Địa bàn tôi quản lý không có đại lý Vietlott. Các cháu đa số có hoàn cảnh gia đình nghèo đi bán vé số kiếm thu nhập, chúng tôi không nỡ lòng nào bắt”.
                  Theo ông Yên, vấn đề là phải tính toán và siết chặt công tác quản lý. “Chúng tôi không phản đối vé số điện toán nhưng kiến nghị phải có biện pháp quản lý hữu hiệu nếu đây là nguồn thu tốt cho ngân sách” - ông Yên đề xuất.
                  Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết năm 2016, thu ngân sách của tỉnh tuy hoàn thành kế hoạch nhưng rất khó khăn. Mặc dù tăng trưởng sản xuất trên địa bàn được mở rộng nhưng số tăng thu không đủ bù đắp số giảm thu do thay đổi chính sách thuế. Đặc biệt, thu ngân sách của tỉnh có ảnh hưởng của sự sụt giảm từ nguồn thu xổ số. Tính chung cả năm, doanh thu xổ số của tỉnh đạt 101% dự toán nhưng chỉ bằng 96% so cùng kỳ năm 2015. Nguyên nhân là do xổ số điện toán ảnh hưởng đến doanh thu xổ số truyền thống. Doanh thu trong các kỳ xổ chỉ đạt 92%-93%, đặc biệt là 3 tháng cuối năm có khi bằng 82% dự toán.
                  Theo báo cáo của Vietlott về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, doanh nghiệp này cho biết loại hình xổ số điện toán đã được triển khai tại 12 tỉnh, thành phố với doanh thu ước đạt gần 1.600 tỉ đồng. Trong đó, Vietlott đã nộp ngân sách các địa phương 2 khoản thuế giá trị gia tăng (10%) và thuế tiêu thụ đặc biệt (15%) ước đạt 334 tỉ đồng, thuế thu nhập người trúng thưởng Jackpot của 8 khách hàng đã trả thưởng là 56,7 tỉ đồng.
                  Riêng khoản thuế thu nhập doanh nghiệp (20%) và lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật sẽ được Vietlott xác định sau khi quyết toán năm tài chính. Ngân sách địa phương mà Vietlott triển khai kinh doanh được hưởng 100% các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán của Vietlott.
                  Tô Hà

                  Tiếp tục “cởi trói” cho hạt gạo

                  06:00 07/01/2017

                  BizLIVE - Chiều 6/1, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tiếp tục ký quyết định thành lập Tổ Biên tập và Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2010 của Chính phủ.

                  Tiếp tục “cởi trói” cho hạt gạo
                  Ảnh minh họa.
                  Sau khi chính thức bãi bỏ Quy hoạch chỉ 150 thương nhân được phép kinh doanh xuất khẩu gạo, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tiếp tục ký quyết định thành lập Tổ Biên tập và Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2010 của Chính phủ.
                  Đây được xem là bước tiếp theo trong công cuộc “cởi trói” cho hạt gạo trong thời gian khá dài bị ràng buộc bởi quá nhiều thủ tục và điều kiện. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng trong bối cảnh xuất khẩu gạo của Việt Nam gặp khó khăn, sức cạnh tranh yếu, sản lượng sụt giảm, việc xóa bỏ những thủ tục gây khó cho doanh nghiệp là việc không thể không làm. Đồng thời còn nhằm tạo cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp giúp họ tiếp cận thị trường tốt hơn.

                  Theo quyết định này Ban soạn thảo sẽ do Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh làm Trưởng ban; Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương làm Thường trực Ban soạn thảo.
                  Thành viên của Ban soạn thảo sẽ gồm lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu Tư, Tài chính, Tư Pháp, Ngân hàng Nhà nước, lãnh đạo các đơn vị trong Bộ Công Thương có liên quan.
                  Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương Phan Văn Chinh làm tổ trưởng. Các thành viên tham gia là các đại diện đến từ Văn phòng Chính Phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng đại diện các cục vụ thuộc Bộ Công Thương, lãnh đạo địa phương xuất khẩu lúa gạo lớn… Tổ Biên tập phải báo cáo Chính phủ trong Quý 2/2017.
                  Dự kiến trong dự thảo sửa đổi sẽ có điều chỉnh về khung pháp lý và thể chế nhằm tạo điều kiện giúp doanh nghiệp hội nhập sâu và hiệu quả với thị trường thế giới đặc biệt trong bối cảnh thị trường gạo thế giới đang ngày càng khó khăn, thị trường do người mua quyết định cũng như tình trạng mất cân đối cung-cầu bắt buộc phải tính toán để giải phóng lực lượng sản xuất nhất là các doanh nghiệp tham gia kinh doanh trên thị trường thế giới.
                  Đồng thời, Tổ Biên tập này sẽ đánh giá lại thị trường để tìm ra những điểm mạnh và hạn chế trong việc cạnh tranh với các đối thủ xuất khẩu gạo khác, từ đó có những định hướng về thị trường tốt hơn, nghiên cứu các giải pháp để hình thành các chuỗi và có sự liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa người nông dân với doanh nghiệp chể biến và doanh nghiệp cung ứng xuất khẩu.
                  Trước đó, Nghị định 109 của Chính phủ được cho đã gây khó cho giới doanh nghiệp trong nước khi muốn kinh doanh trên quê hương. Theo Nghị định 109, doanh nghiệp muốn xuất khẩu, doanh nghiệp phải đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo với Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA). Theo các chuyên gia, VFA cũng là tổ chức do hai doanh nghiệp Nhà nước là Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) và Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) thay nhau lãnh đạo.
                  Do đó, khi doanh nghiệp xuất khẩu cung cấp thông tin về hợp đồng cho VFA cũng chính là cung cấp thông tin cho đối thủ cạnh tranh của mình. Doanh nghiệp Nhà nước ở đây có thẩm quyền như cơ quan Nhà nước, có quyền từ chối đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo đối với các doanh nghiệp xuất khẩu gạo khác. Đây là điều không bình đẳng.
                  Nghị đinh 109 cũng kiểm soát giá, không bán gạo dưới giá sàn cũng là điều chưa thực sự hợp lý. Trên thực tế, có nhiều trường hợp, khi giá lúa gạo trong nước thấp, doanh nghiệp mua thấp và có thể bán đi kiếm lời. Tuy nhiên, theo quy định trong Nghị định 109, doanh nghiệp không được bán dưới giá sàn nên khi giá sàn chưa kịp điều chỉnh thay đổi kịp thời với thực tế, doanh nghiệp không thể xuất khẩu gạo. Tình trạng này khiến hàng hóa tồn đọng, ảnh hưởng tới lợi ích kinh tế trong nước.
                  Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,  khối lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2016 đạt gần 4,9 triệu tấn với trị giá 2,2 tỷ USD, giảm 26% về khối lượng và giảm 21% về giá trị so với năm 2015.
                  TÂM AN

                  HAGL đưa thêm cầu thủ sang Hàn Quốc thi đấu

                  Lãnh đạo CLB HAGL đã đồng ý cho hậu vệ Nguyễn Hữu Anh Tài sang Hàn Quốc tập luyện và thi đấu cho CLB FC Uijeongbu ở giải K3 Basic League trong năm 2017.

                  Hôm 5/1, Chủ tịch kiêm HLV CLB Uijeongbu Kim Hee-tae đã gửi thư đến bầu Đức về việc chiêu mộ hậu vệ Nguyễn Hữu Anh Tài sang Hàn Quốc thi đấu trong năm 2017. Tại xứ kim chi, cầu thủ gốc Huế sẽ được tập luyện tại một trong những trung tâm đào tạo hiện đại, chất lượng.

                  “Thông quan bản hợp đồng với Anh Tài, chúng tôi tin tưởng sẽ phát triển cậu ấy dưới triết lý đào tạo của FC Uijeongbu. Chúng tôi hy vọng HAGL sẽ đồng ý với điều này. Đội bóng cũng tin tưởng HAGL sẽ có những bước phát triển, đồng thời cảm ơn thiện chí của ông Đoàn Nguyên Đức”, trích nội dung trong thư mời của CLB Uijeongbu.
                  HAGL dua them cau thu sang Han Quoc thi dau hinh anh
                  Hậu vệ Nguyễn Hữu Anh Tài


                  Bầu Đức đã đồng ý để Anh Tài sang Hàn Quốc thi đấu. Đội bóng phố núi đang làm visa để hậu vệ cánh trái này có thể lên đường sang CLB mới trước Tết Nguyên đán. Phía FC Uijeonbu cam kết sẽ giúp Anh Tài thăng tiến về chuyên môn.

                  Kim Hee-tae vốn là cựu danh thủ của bóng đá Hàn Quốc. Ông từng làm HLV ĐTQG nước này vào năm 1987. Bản lý lịch trích ngang cho thấy chiến lược gia này từng làm thầy của 60 cầu thủ danh tiếng của bóng đá Hàn Quốc như Park Ji-sung, Ahn Jung-hwan…

                  Mới đây, Kim Hee-tae cũng góp phần ươm mầm tài năng của ngôi sao trẻ Lee Seung-woo, tiền đạo đang khoác áo của Barcelona. Năm ngoái khi Lương Xuân Trường sang khoác áo Incheon United, Kim Hee-tae đã đến động viên và dự đoán tiền vệ người Tuyên Quang sẽ có những bước tiến về chuyên môn khi thi đấu tại Hàn Quốc.

                  FC Uijeongbu thi đấu ở giải K3 League (hạng 3 Hàn Quốc) trong năm 2016. Họ xếp cuối bảng và sẽ chuyển xuống chơi ở giải thấp hơn K3 Basic League trong năm 2017. Cơ hội để Anh Tài ra sân thi đấu khá sáng sủa. Tuy nhiên mục đích chính vẫn là học hỏi để phát triển về chuyên môn.

                  Anh Tài là cầu thủ thứ hai của HAGL sang Hàn Quốc thi đấu sau Lương Xuân Trường (Gangwon FC). Trước đó, Lê Đức Lương cũng thử việc tại Ansan Greeners nhưng không được giữ lại.

                  Nguyễn Hữu Anh Tài sinh ngày 28/2/1996 tại Huế. Anh là học viên khóa II của học viện HAGL-Arsenal JMG. Hậu vệ cánh trái này từng khoác áo U19 Việt Nam, cùng lứa với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... Ở V.League 2016 vừa qua, anh thi đấu 2 trận.

                  Theo Zing.vn

                  Xác sống có thể thôn tính loài người trong 100 ngày

                  Nghiên cứu của Đại học Leicester, Anh, cho thấy nhân loại có thể bị xóa sổ trong hơn ba tháng nếu đại dịch xác sống bùng nổ.

                  xac-song-co-the-thon-tinh-loai-nguoi-trong-100-ngay
                  Mô hình dịch tễ học cho thấy xác sống chỉ mất một thời gian ngắn để xóa sổ nhân loại. Ảnh minh họa: Alamy.
                  Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Physics Special Topics của Khoa Vật lý Thiên văn, Đại học Leicester, Anh, các sinh viên dự đoán nếu dịch xác sống bùng nổ, trên Trái Đất chỉ còn 300 người sống sót sau 100 ngày, Telegraph hôm qua đưa tin.  
                  Sử dụng giả thuyết một xác sống có 90% khả năng biến một người thành sinh vật giống nó và mỗi ngày nó có thể tìm thấy ít nhất một người, nhóm sinh viên xác định thời gian loài người có thể trụ lại bằng SIR, một mô hình dịch tễ học mô tả sự lây lan bệnh dịch trong quần thể. Thông qua mô hình SIR, họ chia loài người theo ba nhóm: quần thể dễ mắc bệnh (S), xác sống (Z) và người chết (D).
                  Mô hình SIR giúp tính toán mức độ tiếp xúc của những người mắc virus xác sống với nhóm chưa nhiễm bệnh và khả năng một người truyền bệnh cho người khác. Tỷ lệ sinh tồn của con người rất nhỏ khi chỉ một lượng nhỏ dân số còn sống sau đại dịch xác sống. Nhóm sinh viên cũng kết luận con người có thể nâng cao khả năng tồn tại bằng cách giết xác sống và sinh sản.  
                  Theo nhóm sinh viên, con người sẽ ít có nguy cơ nhiễm bệnh hơn khi thích ứng và biết cách xử lý xác sống. Qua một thời gian nhất định, virus xác sống có thể tiêu biến trong khi con người vẫn sống sót.
                  "Mỗi năm chúng tôi yêu cầu các sinh viên viết những bài báo ngắn cho tạp chí Physics Special Topics. Điều đó cho phép họ phát huy tính sáng tạo và áp dụng một số kiến thức vật lý đã học để lý giải những điều bí ẩn, kỳ diệu hoặc thực tế", tiến sĩ Mervyn Roy, giảng viên Khoa Vật lý Thiên văn, Đại học Leicester, cho biết.
                  Xác sống (zombie) là xác chết được hồi sinh bằng những phương pháp bí ẩn như ma thuật. Từ này thường được dùng theo nghĩa bóng để chỉ người bị thôi miên mất hết nhận thức nhưng vẫn có thể đi lại hoặc phản ứng với các kích thích xung quanh. Trong các bộ phim, zombie phần lớn là những xác chết hoặc người còn sống bị nhiễm bệnh hoặc virus biến đổi thành.
                  Phương Hoa

                  Những dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi trắc nghiệm môn Vật lý

                  Dân trí Bộ GD&ĐT cho biết, ma trận đề thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 đã được xây dựng theo hướng tiếp tục thực hiện đánh giá năng lực người học, tăng mức yêu cầu vận dụng kiến thức, các câu hỏi mở, giảm yêu cầu thuộc lòng, ghi nhớ máy móc hay trả lời theo khuôn mẫu có sẵn.
                   >> Bộ Giáo dục sẽ công bố 14 đề thi thử nghiệm của các môn thi năm 2017

                  Đồng thời, đề thi ra đảm bảo phân hoá kết quả thi để vừa đáp ứng yêu cầu xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa dùng để xét tuyển sinh ĐH, CĐ.
                  Căn cứ ma trận đề thi, Bộ xây dựng các đề minh họa, đề thử nghiệm làm cơ sở cho giáo viên và học sinh tham khảo trong dạy học và ôn tập chuẩn bị cho Kỳ thi. Ngày 06/10/2016, Bộ đã công bố 14 đề thi minh họa của các môn thi năm 2017.
                  Bộ sẽ công bố 14 đề thi thử nghiệm của các môn thi năm 2017 vào cuối tháng 01/2017 để thí sinh và các nhà trường có thêm cơ sở tham khảo, vận dụng trong dạy học và ôn tập.
                  Dưới đây là những câu hỏi Vật lý thường gặp trong đề thi trắc nghiệm. Mời thí sinh tham khảo:

                  Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u 2cos(40 t 2 x) (mm). = π− π Biên độ của sóng này là

                  • A) 2 mm
                  • B) 4 mm
                  • C) π mm
                  • D) 40π mm

                  Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?

                  • A)Sóng cơ lan truyền được trong chân không
                  • B)Sóng cơ lan truyền được trong chất rắn
                  • C)Sóng cơ lan truyền được trong chất khí
                  • D)Sóng cơ lan truyền được trong chất lỏng

                  Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thì

                  • A)cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
                  • B)cường độ dòng điện trong đoạn mạch trễ pha 0,5π so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
                  • C)cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch phụ thuộc vào tần số của điện áp.
                  • D)cường độ dòng điện trong đoạn mạch sớm pha 0,5π so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

                  Một trong những biện pháp làm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện khi truyền tải điện năng đi xa đang được áp dụng rộng rãi là

                  • A)giảm tiết diện dây truyền tải điện
                  • B)tăng chiều dài đường dây truyền tải điện
                  • C)giảm điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện
                  • D)tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện

                  Trong mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang hoạt động, điện tích trên một bản tụ điện biến thiên điều hoà và

                  • A)cùng pha với cường độ dòng điện trong mạch.
                  • B)lệch pha 0,25π so với cường độ dòng điện trong mạch.
                  • C)ngược pha với cường độ dòng điện trong mạch.
                  • D)lệch pha 0,5π so với cường độ dòng điện trong mạch.

                  Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi

                  • A)tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số dao động riêng của hệ dao động
                  • B)chu kì của lực cưỡng bức lớn hơn chu kì dao động riêng của hệ dao động.
                  • C)tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ dao động
                  • D)chu kì của lực cưỡng bức nhỏ hơn chu kì dao động riêng của hệ dao động

                  Cho hai dao động cùng phương, có phương trình lần lượt là: 1 x 10cos(100 t 0,5 )(cm), = π− π. Độ lệch pha của hai dao động có độ lớn là 2 x 10cos(100 t 0,5 )(cm) = π+ π .

                  • A)0
                  • B)0,25π
                  • C)π
                  • D)0,5π

                  Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox. Phương trình dao động của phần tử tại một điểm trên phương truyền sóng là u 4cos(20 t ) = π −π (u tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng bằng 60 cm/s. Bước sóng của sóng này là

                  • A)6 cm
                  • B)5 cm
                  • C)3 cm
                  • D)9 cm

                  Tầng ôzôn là tấm “áo giáp” bảo vệ cho người và sinh vật trên mặt đất khỏi bị tác dụng hủy diệt của

                  • A)tia tử ngoại trong ánh sáng Mặt Trời.
                  • B)tia đơn sắc màu đỏ trong ánh sáng Mặt Trời.
                  • C)tia đơn sắc màu tím trong ánh sáng Mặt Trời.
                  • D)tia hồng ngoại trong ánh sáng Mặt Trời.

                  Tia X không có ứng dụng nào sau đây?

                  • A)Chữa bệnh ung thư
                  • B)Tìm bọt khí bên trong các vật bằng kim loại.
                  • C)Chiếu điện, chụp điện
                  • D)Sấy khô, sưởi ấm
                  Nhật Hồng (tổng hợp)

                  Không có nhận xét nào:

                  Đăng nhận xét