Vũ khí của tương lai
Giới chuyên gia quân sự quốc tế cho
rằng, mục tiêu của các chương trình phát triển vũ khí, trang thiết bị
tác chiến điện tử và không gian mạng của Nga là nhằm phát triển khả năng
gây ảnh hưởng, chế áp, phá hoại trang thiết bị điện tử và môi trường
điện từ của đối phương, trong đó đối thủ chủ yếu là Mỹ.
Theo đó, hiện nay Quân đội Nga
đang triển khai các chương trình chủ yếu gồm: Hệ thống trinh sát điện
tử thế hệ mới 1L222 Avtobaza, hệ thống tác chiến điện tử thế hệ mới
trang bị trên máy bay trực thăng Rychag-AV, hệ thống tác chiến điện tử
trang bị trên máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Himalaya và hệ thống tác
chiến điện tử chuyên dụng thế hệ mới Krasukha-4 cho lực lượng lục quân.
|
Hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến Krasukha 4 của Quân đội Nga. Nguồn ảnh: National Interest. |
Các chuyên gia phân tích quân sự Nga cho rằng, sự phát triển vượt bậc của các hoạt động tác chiến điện tử
và tác chiến không gian mạng của Quân đội Mỹ trong những năm qua là
động lực chủ yếu để Nga đẩy mạnh chương trình của mình. Trong các cuộc
chiến tranh gần đây do Washington tiến hành, Quân đội Mỹ luôn thể hiện
khả năng vượt trội so với đối thủ về năng lực tác chiến điện tử và tác
chiến không gian mạng điện từ. Tại các cuộc xung đột này, Quân đội Mỹ đã
luôn vận dụng linh hoạt nhiều phương thức tác chiến khác nhau như tác
chiến điện tử, tác chiến tấn công mạng, tấn công sát thương cứng kết hợp
sát thương mềm... từ đó vô hiệu hóa một loạt các trang thiết bị, vũ khí
hiện đại của quân đội đối phương, qua đó còn giảm thiểu đáng kể thương
vong trên chiến trường.
Sự phát triển và ưu thế của Mỹ trong
lĩnh vực này khiến Nga đứng ngồi không yên. Do đó, xây dựng các chương
trình phát triển vũ khí tác chiến điện tử và không gian điện từ mới là
biện pháp đáp trả hữu hiệu nhất đối với Nga để cân bằng ưu thế tương đối
so với Mỹ trong lĩnh vực này. Trong đó, mục tiêu hướng tới của các loại
vũ khí tác chiến điện tử trên là biên đội tàu sân bay Mỹ.
Mục tiêu "sống còn" của tác chiến điện tử Nga
Theo các chuyên gia phân tích quân sự Nga, đội hình tác chiến của một biên đội tàu sân bay Mỹ
được bố trí như sau: ở trung tâm của đội hình là tàu sân bay; lực lượng
bảo đảm hậu cần được bố trí ở hai bên; phía trước đội hình là lực lượng
trinh sát và lực lượng thu hút hỏa lực của đối phương nhằm bảo vệ an
toàn tối đa cho tàu sân bay.
Trong khi đó, phương thức bảo vệ một
biên đội tàu sân bay được bố trí thành 3 khu vực. Thứ nhất là khu vực
phòng thủ tầm gần với cự ly phòng thủ từ 0 - 30m. Lực lượng bảo đảm
phòng thủ tại khu vực này là hệ thống phòng thủ tầm gần được bố trí trên
các tàu khu trục và các tên lửa phòng thủ tầm gần đảm nhiệm. Đây là lớp
bảo vệ cuối cùng cho tàu sân bay khi bị đối phương tấn công.
|
Thay vì sử dụng tên lửa hay
vũ khí hạt nhân, Quân đôi Nga trong tương lai hoàn toàn có thể sử dụng
vũ khí công nghệ cao để vô hiệu hóa biên đội tàu sân bay của Mỹ. Nguồn
ảnh: Sputnik. |
Thứ hai là khu vực bảo vệ tầm trung
với cự ly tác chiến là 30 - 150m. Thành phần lực lượng chủ yếu của khu
vực phòng thủ này là hệ thống Aegis, máy bay chiến đấu F/A-18, máy bay
tác chiến điện tử EA-18. Lực lượng này hình thành một lớp phòng thủ dày
đặc với bán kính tác chiến là 500m và là khu vực phòng thủ chủ yếu của
tàu sân bay.
Thứ ba là khu vực phòng thủ tầm xa với
cư ly tác chiến từ 150 - 1.400m. Thành phần lực lượng chính gồm các
biên đội tàu trinh sát, máy bay giám sát, trinh sát dưới sự chỉ huy tác
chiến của các máy bay cảnh báo sớm E-3A và E-2C. Đây là tuyến bảo vệ
ngoài cùng của một biên đội tàu sân bay Mỹ.
Phương án tấn công của Nga
Giới phân tích quân sự quốc tế nhận
định, một trong những mục tiêu tấn công quan trọng nhất của các chương
trình vũ khí tác chiến điện tử Quân đội Nga đó là biên đội tàu sân bay
của Mỹ. Theo đó, Nga đã xây dựng kịch bản tác chiến với biên đội tàu sân
bay của Hải quân Mỹ gồm 4 giai đoạn:
- Giai đoạn thứ nhất, trinh sát, xác
định vị trí biên đội tàu sân bay. Do tốc độ cơ động của tàu sân bay
tương đối chậm, lượng lượng lớn, đội hình trải dài, đồng thời Mỹ thường
công bố công khai lịch trình hoạt động của các biên đội tàu sân bay nên
dễ dàng nhận biết bằng các phương tiện trinh sát và vệ tinh trinh sát.
- Giai đoạn thứ hai, thực hiện cách ly
khu vực. Thông qua các trang thiết bị tác chiến điện tử, tiến hành gây
nhiễu, chế áp đối với các loại trang thiết bị điện tử, thông tin, dẫn
đường vệ tinh, liên lạc được bố trí trên các tàu sân bay của Mỹ, khiến
cho phạm vi trinh sát, phát hiện mục tiêu của biên đội tàu sân bay Mỹ
giảm xuống chỉ còn từ 700 - 1.400m. Theo như các công bố chính thức về
thông số kỹ thuật một số trang thiết bị tác chiến điện tử của Nga, hệ
thống tác chiến điện tử cấp chiến dịch là Krasukha và hệ thống tác chiến
điện tử cấp chiến lược là Murmansk-BN hoàn toàn có khả năng gây nhiễu,
chế áp có hiệu quả đối với các thiết bị điện tử trên tàu sân bay của Mỹ
từ cự ly từ hàng trăm cho tới hàng nghìn km.
|
Không chỉ có thể vô hiệu
hóa năng lực tấn công mà kể cả hệ thống phòng thủ trong biên đội tàu sân
bay Mỹ cũng sẽ bị tác chiến điện tử Nga "bắt sống" từ khoảng cách hàng
nghìn km. Nguồn ảnh: The Saker. |
- Giai đoạn thứ ba, gây nhiễu, làm mất
khả năng tác chiến của các hệ thống điện tử, thông tin liên lạc, định
vị của đối phương. Sau khi chế áp khả năng phát hiện mục tiêu của đối
phương, các máy bay và tàu chiến mặt nước của Nga sẽ tiếp cận biên đội
tàu sân bay từ hai bên cánh, đồng thời phóng các thiết bị gây nhiễu điện
tử. Mục tiêu là nhằm chế áp hệ thống thông tin liên lạc trên tàu sân
bay; gây nhiễu và làm mất liên lạc giữa các biên đội tàu hộ vệ với máy
bay tác chiến trên hạm; sử dụng gây nhiễu điện tử và đánh lừa điện tử để
khống chế hệ thống nhận biết địch/ta trên tàu sân bay; làm gián đoạn hệ
thống định vị toàn cầu GPS, từ đó khiến toàn bộ hệ thống chỉ huy, thông
tin liên lạc, ra mệnh lệnh của biên đội tàu sân bay mất tác dụng.
- Giai đoạn thứ tư, sử dụng hỏa lực
tấn công toàn diện. Sau khi vô hiệu hóa toàn bộ các thiết bị thông tin
liên lạc, định vị của biên đội tàu sân bay và cách ly lực lượng này với
các lượng tác chiến khác của Quân đội Mỹ ở khu vực khác, Nga sẽ sử dụng
tổng lực các loại tàu chiến, tên lửa chống hạm để tấn công.
Ngày 28/4, đội cứu hỏa thành phố Melbourne (Australia) đã được gọi tới
Đại học RMIT - Viện Công nghệ hoàng gia Melbourne trên phố Latrobe vào
lúc hơn 15h do có thông tin về rò rỉ khí gas trong thư viện trường, The Sydney Morning Herald đưa tin.
Khoảng 500 sinh viên và giáo viên được cảnh sát sơ tán khỏi thư viện
Melbourne trong lúc hàng chục lính cứu hỏa đeo máy thở vào trong điều
tra nguồn gốc của mùi gas. Bởi theo báo cáo, tòa nhà có lưu trữ các chất
hóa học tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
|
Mùi sầu riêng thối khiến nhiều người tưởng có khí gas rò rỉ. Ảnh: Tribun News
|
Sau khi tìm kiếm khắp thư viện, nhân viên cứu hỏa xác định mùi lạ không
phải khí hóa học mà được phát ra từ một quả sầu riêng bị thối rữa do để
quên trong tủ. "Mùi thối này đã lan khắp tòa nhà thông qua hệ thống điều
hòa không khí", đội cứu hỏa thành phố thông tin thêm.
Đến 18h, tòa nhà được mở cửa trở lại. Cơ quan bảo vệ môi trường có nhiệm vụ giám sát việc loại bỏ quả sầu riêng nói trên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét