Vụ việc xảy ra gần Khu đô thị Cầu Rào 2 Hải Phòng chiều 11.4.
Clip cho thấy anh CSTT đu bám phía trước xe tải biển số 34C-041.42 (ở Hải Dương) và yêu cầu tài xế dừng lại mà chưa rõ nguyên nhân. Thế nhưng, tài xế vẫn bỏ chạy va2 chỉ dừng xe khi thấy đèn đỏ. Lúc này, một anh CSGT lái xe máy chạy tới chặn trước đầu ô tô tải.
Trên xe tải còn có cô gái đội nón lá.

Bị CSGT Hải Phòng lấy xe máy chặn đầu, tài xế ô tô tải vẫn bỏ chạy.
Dù CSTT liên tục yêu cầu xuống xe nhưng tài xế không làm theo, thậm chí còn đóng sầm cửa xe lại khi bị mở ra.
Anh CSGT và CSTT chờ đồng nghiệp đến tiếp viện thì tài xế lái nổ máy bỏ chạy và cán luôn xe máy phía trước. Chiếc xe máy bị cán trầy xước và gãy yếm.
Không thể bỏ trốn, anh ta mới nhảy xuống xe xem thử rồi định nhảy lên cabin nhưng bị anh CSGT chặn lại.
Một lúc sau có thêm anh CSGT chạy xe máy đến và giữ tay tài xế này.

Chống người thi hành công vụ nhưng tài xế trách móc CSTT và CSGT làm khó mình.
Điều gây bất ngờ là tài xế trách CSGT lấy xe máy chặn ngang đầu ô tô.
Chưa hết, anh ta yêu cầu CSGT bỏ tay khỏi người mình và tiếp tục buông lời trách móc: "Lấy xe của chính quyền ra chặn đầu tôi à?... Người dân có làm gì đâu... Ép dân vừa phải thôi chứ, để cho dân có chỗ thở...".
Qua lời nói này, có khả năng người lái ô tô tải không thấy chiếc xe máy dựng phía trước vì ở điểm mù.
Chưa biết tài xế ô tô tải vi phạm lỗi gì mà CSTT đu bám và yêu cầu dừng xe, song nhiều người cho rằng với hành vi chống người thi hành công vụ và phá hoại tài sản thì chắc chắn anh ta sẽ bị xử phạt nặng.
Có nguồn tin cho biết tài xế xe tải định đỗ gạch ra đường và bị CSTT "hỏi thăm" nên bỏ chạy.
Nhân Hoàng