Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2018

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG I/10

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Thời sự quốc tế sáng 20/4/2018
 
Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay 20/04/2018
 
60 Giây Chiều - Ngày 19/04/2018 - Tin Tức Mới Nhất
 
An ninh ngày mới ngày 19.04.2018 - Tin tức cập nhật
 
Mỹ mua vũ khí diệt gọn cả thiết giáp lẫn trực thăng
 
Trung Đức_ Chào em cô gái Lam Hồng

Hà Nội: Bắt nghi phạm dùng súng cướp tiệm vàng trên phố

Dân trí Tối ngày 19/4, lực lượng công an cùng người dân đã tóm gọn một nghi phạm dùng vật giống súng khống chế, đe dọa chủ tiệm vàng trên đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội để cướp vàng...
 >> Nghi can thứ 3 trong vụ cướp ngân hàng bị bắt


Tiệm vàng có địa chỉ số 1160 đường Láng - nơi xảy ra vụ cướp trong đêm (Ảnh: Tiến Nguyên)
Tiệm vàng có địa chỉ số 1160 đường Láng - nơi xảy ra vụ cướp trong đêm (Ảnh: Tiến Nguyên)

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan Công an cho biết, vào khoảng hơn 21h tối ngày 19/4, trên địa bàn phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội xảy ra một vụ cướp tại tiệm vàng, địa chỉ số 1160, đường Láng.


Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường và làm việc với chủ tiệm vàng để lấy lời kể.
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường và làm việc với chủ tiệm vàng để lấy lời kể.

Theo nhân chứng tại hiện trường, thời điểm trên một người đàn ông khi tới trước cửa tiệm vàng này đã rút một vật nghi là súng lao vào khống chế chủ tiệm vàng rồi cướp một số lượng vàng bỏ trốn.

Vật nghi là súng do tên cướp mang vào trong tiệm vàng (Ảnh: người dân cung cấp).
Vật nghi là súng do tên cướp mang vào trong tiệm vàng (Ảnh: người dân cung cấp).

“Khi cướp xong người này chạy ra cửa thoát thân thì bị người dân phát hiện truy đuổi. Khi chạy vào Chùa Nền thì tên cướp bị người dân cùng lực lượng công an, dân phòng bắt giữ. Vì bức xúc một số người dân đã đánh tên cướp. Công an sau đó đã đưa đối tượng nói trên về trụ sở”, nhân chứng cho biết.
Theo một nhân chứng khác kể lại, có ít nhất 2 người đi vào tiệm vàng. Sau khi bị truy đuổi, 1 người đã chạy thoát, còn 1 người bị bắt giữ.

Tên cướp bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay sau đó (ảnh: Cắt từ clip)
Tên cướp bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay sau đó (ảnh: Cắt từ clip)

Hiện danh tính của nghi phạm chưa được công bố. Đến 23h, cơ quan công an vẫn phong tỏa hiện trường để phục công tác điều tra.
Trần Thanh

Tuổi Trẻ đình chỉ nhà báo Anh Thoa để xác minh nghi vấn xâm hại tình dục

 - Báo Tuổi Trẻ vừa ra thông báo, tạm đình chỉ công tác 1 nhân sự là lãnh đạo cấp phòng nhằm làm rõ thông tin bị tố cáo xâm hại tình dục nữ cộng tác viên.
Tối 19/4, báo Tuổi Trẻ TP.HCM có thông tin liên quan đến nhà báo Đặng Anh Tuấn – bút danh Anh Thoa, là Trưởng phòng truyền hình của báo, trước thông tin trên mạng xã hội cho rằng ông  có hành vi xâm hại tình dục 1 nữ cộng tác viên.
Trong văn bản trên, báo Tuổi Trẻ thông báo tạm đình chỉ công việc đối với ông Đinh Anh Tuấn để xác minh, làm rõ.
hiếp dâm,xâm hại tình dục,báo Tuổi Trẻ TP.HCM,nhà báo
Thông tin chính thức trên báo Tuổi Trẻ TP.HCM về nhà báo Anh Thoa phát đi tối 19/4
Theo đó, trong tối 18 và ngày 19/4 trên mạng xã hội lan truyền thông tin cáo buộc ông Tuấn có hành vi xâm hại đối với chị C, là sinh viên chuyên ngành báo chí của 1 trường đại học tại TP.HCM, đang là cộng tác viên tại phòng truyền hình báo Tuổi Trẻ. Thông tin lan truyền còn cho hay, chị C tự tử nhiều lần nhưng được phát hiện kịp thời và trong tối 18/4 được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Vụ việc gây xôn xao cộng đồng báo chí, khiến nhiều người bức xúc.
Trước sự việc trên, phía báo Tuổi Trẻ đã liên lạc với chị C và người bạn trai của chị này - là anh T, cũng đang là cộng tác viên tại phòng truyền hình của báo Tuổi Trẻ. Tuy nhiên, phía báo chỉ nói chuyện được qua điện thoại với anh T.
Trong ngày 19/4, đại diện báo Tuổi Trẻ TP.HCM đã vào bệnh viện để thăm gặp, động viên chị C. Đồng thời, báo Tuổi Trẻ và các bên liên quan dự kiến sắp xếp làm việc chính thức về vụ việc trong ngày 20/4.
Trước mắt, trong ngày 19/4 Ban biên tập Báo Tuổi Trẻ đã làm việc với ông Tuấn và các nhân chứng liên quan. Do đó, báo này tạm đình chỉ công việc đối với ông Tuấn để chờ làm rõ các cáo buộc liên quan.
Trong thông báo phát đi tối nay, phía báo Tuổi Trẻ cũng đề cập đến thông tin, chị C nhập viện do tự tử là không chính xác. Thực tế chị C nhập viện vì lý do sức khỏe và đã ra viện trong sáng 19/4.
Theo nguồn thông tin, hiện phía nạn nhân đã làm đơn tố cáo vụ việc đến cơ quan công an.
Cán bộ cấp tỉnh bị tố giở trò đồi bại với nữ phóng viên

Cán bộ cấp tỉnh bị tố giở trò đồi bại với nữ phóng viên

Bí thư Đoàn khối ở Lâm Đồng bị đình chỉ công tác để điều tra, xác minh vì bị tố có hành vi đồi bại với một nữ phóng viên.
Hơn 1000 trẻ bị xâm hại tình dục mỗi năm

Hơn 1000 trẻ bị xâm hại tình dục mỗi năm

Trong 5 năm (2012-2016), Việt Nam có 8.200 vụ xâm hại trẻ em, trong đó 5.300 vụ xâm hại tình dục.
Thông tin bất ngờ vụ điều dưỡng xâm hại tình dục nữ bệnh nhân

Thông tin bất ngờ vụ điều dưỡng xâm hại tình dục nữ bệnh nhân

Cơ quan Công an xác định nam điều dưỡng có hành vi quấy rối tình dục, tuy nhiên chưa đủ yếu tố cấu thành tội hình sự; đồng thời phía nạn nhân có đơn bãi nại, từ chối giám định…
Công an lên tiếng về việc hàng loạt trẻ em bị xâm hại tình dục

Công an lên tiếng về việc hàng loạt trẻ em bị xâm hại tình dục

Công an Vĩnh Long đã lên tiếng về việc thời gian gian qua trên địa bàn tỉnh liên tục xảy ra tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục gây bức xúc trong dư luận.
Điều tra vụ xâm hại tình dục bé gái tại bãi giữ xe bệnh viện

Điều tra vụ xâm hại tình dục bé gái tại bãi giữ xe bệnh viện

Gia đình bé gái tố cáo, bé 13 tuổi bị nhân viên bãi giữ xe bệnh viện khống chế, hãm hiếp. 
Bé gái 8 tuổi bị xâm hại trong nhà vệ sinh chùa

Bé gái 8 tuổi bị xâm hại trong nhà vệ sinh chùa

Thấy bé gái 8 tuổi đang chơi phía sau chùa, nam thanh niên ở Vĩnh Long kéo vào nhà vệ sinh rồi dùng vũ lực để thực hiện hành vi đồi bại.
Chuyện chưa kể về phiên toà ông nội và cha xâm hại bé gái 11 tuổi

Chuyện chưa kể về phiên toà ông nội và cha xâm hại bé gái 11 tuổi

Hai bản án chung thân dành cho người cha và ông nội hiếp dâm bé gái mới 11 tuổi, nhưng nỗi ám ảnh đối với đứa trẻ không biết khi nào nguôi.
Đi thăm con học, xâm hại con ân nhân

Đi thăm con học, xâm hại con ân nhân

Tịnh đến thăm con trai đang gửi học tại nhà bà N. rồi giở trò đồi bại với con gái của chính ân nhân.
Hai bé gái ở miền Tây bị “yêu râu xanh” xâm hại

Hai bé gái ở miền Tây bị “yêu râu xanh” xâm hại

Một vụ bé gái 15 tuổi bị hai thanh niên dùng vũ lực hiếp dâm. Một vụ bé gái mới 13 tuổi bị người yêu xâm hại khi ngủ qua đêm ở nhà bạn.
Tạm giữ điều dưỡng nghi xâm hại tình dục nữ bệnh nhân

Tạm giữ điều dưỡng nghi xâm hại tình dục nữ bệnh nhân

Nữ bệnh nhân tố cáo trong khi điều trị tại bệnh viện quận Thủ Đức, TP.HCM đã bị nam điều dưỡng xâm hại tình dục.
Phước An

Giáo viên lùi ô tô khiến học sinh tử vong chưa có bằng lái

Dân trí Qua điều tra, công an xác định, cô giáo Nguyễn Thị Hương là người đã lùi xe ô tô trong khuôn viên Trường Tiểu học Vân Hồ (Sơn La) gây ra vụ tai nạn khiến 2 học sinh thương vong. Cũng theo cơ quan công an, cô giáo này chưa có giấy phép lái xe.
 >> Sơn La: Giáo viên lùi ô tô bất cẩn khiến một học sinh thiệt mạng tại chỗ



Chiếc xe ô tô trong vụ tai nạn khiến 2 học sinh thương vong (Ảnh: Phạm Hương).
Chiếc xe ô tô trong vụ tai nạn khiến 2 học sinh thương vong (Ảnh: Phạm Hương).

Chiều 19/4, trao đổi với PV, Đại tá Phạm Văn Trực - Trưởng Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết, sau khi xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định người lái xe gây tai nạn khiến 1 học sinh tử vong, 1 học sinh khác bị thương tại trường Trường tiểu học Vân Hồ, thuộc bản Bó Nhàng 1, xã Vân Hồ là cô giáo chứ không phải là thầy giáo như một số thông tin đã đưa.
Qua tìm hiểu của phóng viên, danh tính 2 em học sinh bị tai nạn là Sồng A Ninh (đã tử vong) và Trần Tuấn Anh (bị gãy tay và chân). Hiện em Trần Tuấn Anh đang được điều trị tại bệnh viện. Cả hai em đều là học sinh lớp 1 của trường Trường Tiểu học Vân Hồ.
Theo đại tá Trực, qua xác minh, người lùi xe ô tô khiến 2 học sinh thương vong là giáo viên Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1979), trú tại Tiểu khu cơ quan, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
Về nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn thương tâm, theo Đại tá Trực, khi lùi xe do không làm chủ được tốc độ và tay lái nên phần đuôi xe của cô Hương đã đâm vào hai học sinh. Hậu quả, vụ tai nạn khiến hai học sinh bị thương nặng phải đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, cháu Sồng A Ninh đã tử vong tại bệnh viện.

Công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Thuần Việt).
Công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Thuần Việt).

Được biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, ngồi bên ghế phụ của xe ô tô có anh Vì Văn Dương (sinh năm 1976, cùng trú tại thị trấn Nông Trường Mộc Châu) là giáo viên Trường Tiểu học Vân Hồ.
“Xe ô tô trên là của anh Dương. Tuy nhiên, sau đó, anh Dương đã để cho cô Hương lái xe của mình. Khi xảy ra tai nạn anh Dương đã nhận mình là lái xe thay cho cô Hương” – Đại tá Trực cho biết.
Cũng theo đại tá Trực, tại cơ quan điều tra, qua quá trình lấy lời khai thì anh Dương đã thừa nhận chính cô Hương đã lái xe gây tai nạn.
“Ngay sau đó trong chiều nay chúng tôi cũng đã triệu tập cô Hương lên trụ sở làm việc và cô giáo này cũng đã thừa nhận mình đã lái xe. Cô giáo này chưa có giấy phép lái xe”, đại tá Trực thông tin
Trần Thanh

Nóng 24h qua: Công an vào cuộc vụ “kho báu 1 tấn vàng” ở Hòa Bình

Thứ Năm, ngày 19/04/2018 20:15 PM (GMT+7)

Công an vào cuộc làm rõ thông tin “kho báu 1 tấn vàng” ở Hòa Bình và vụ việc giáo viên lùi xe trong sân trường khiến 1 học sinh tử vong... nóng nhất ngày 19/4.

105 35
Công an vào cuộc làm rõ thông tin khai thác trộm “kho báu 1 tấn vàng”
Liên quan tới thông tin “kho báu” khoảng "1 tấn vàng" bị khai thác trộm gây xôn xao dư luận thời gian qua, ông Bùi Văn Ban - Chủ tịch UBND xã Trung Sơn (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) cho biết, cơ quan công an xã Trung Sơn đang phối hợp với công an huyện Lương Sơn vào cuộc xác minh, làm rõ.
Nóng 24h qua: Công an vào cuộc vụ “kho báu 1 tấn vàng” ở Hòa Bình - 1
Khu vực được cho là có vàng bị đào xới tan nát
“Bước đầu, cơ quan chức năng xác định khu vực nơi được cho là nơi phát hiện “kho báu” là một hang nước có cửa hang rộng khoảng 3m, bên trong có khe nước nhỏ thuộc một công ty khai thác vật liệu xây dựng. Công an huyện đã xác minh, hiện chưa có kết quả cuối cùng nhưng chắc chắn sự việc không như tin đồn”, ông Ban nói.
Trước đó, ông Lương Gia Long (ngụ quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) kể về việc ông phát hiện một kho vàng lớn, khối lượng “khoảng 1 tấn” tại khu vực hang đá thuộc xã Trung Sơn; tuy nhiên theo ông Long, số vàng trên bị người khác âm thầm khai quật, không trình báo chính quyền.
Giáo viên lùi xe trong sân trường, 1 học sinh tử vong
Sáng 19/4, tại Trường Tiểu học Vân Hồ (bản Pó Nhàng 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Một giáo viên lùi chiếc xe ô tô mang BKS 26A - 054.29 đã bất cẩn chèn lên 2 học sinh. Hậu quả, một học sinh tử vong tại chỗ, một học sinh bị gãy chân. Đuôi xe ô tô bị bẹp rúm khi xô vào chân tường.
Nóng 24h qua: Công an vào cuộc vụ “kho báu 1 tấn vàng” ở Hòa Bình - 2
Hiện trường vụ tai nạn
Ông Vũ Đức Cường - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vân Hồ xác nhận có xảy ra vụ việc tại nhà trường. Giáo viên lái xe là thầy giáo Vi Xuân Đương, giáo viên của nhà trường. Hiện nhà trường đang đưa cháu bé bị gãy chân đi cấp cứu.
Trâu, bò ra đồng gặm cỏ phải đóng phí 100.000 đồng/con
Theo phản ánh của người dân xã Thiệu Dương (TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), hiện họ đang bức xúc trước việc bị HTX dịch vụ Minh Anh (xã Thiệu Dương) “ép” những hộ dân có trâu bò khi chăn thả ngoài đồng phải nộp phí và tiền thế chấp. Cụ thể, HTX này đã đưa ra mức thu phí đồng cỏ là 100.000 đồng/con/năm và 300.000 đồng tiền thế chấp việc chăn thả gia súc, gia cầm ra đồng.
Nóng 24h qua: Công an vào cuộc vụ “kho báu 1 tấn vàng” ở Hòa Bình - 3
Người dân xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa bức xúc khi phải đóng cả phí trâu bò ra đồng gặm cỏ
Ông Dương Đình Minh - Giám đốc HTX dịch vụ Minh Anh cho biết, HTX có thu những khoản tiền nói trên. Tuy nhiên, theo ông Minh, HTX thu phí chăn thả trâu bò là trên tinh thần tự nguyện và có văn bản họp dân.
“Do những năm trước, trâu bò của người dân thường xuyên phá hoại hoa màu nên chúng tôi đưa ra phương án thu phí. Đến cuối năm, nếu trâu bò của gia đình nào không xảy ra phá hoại hoa màu sẽ trả lại tiền thế chấp. Trong cuộc họp, người dân cũng đã đồng ý”, ông Minh nói.
Sau vụ bác sĩ bị bố bệnh nhi hành hung, nhiều bác sĩ BV Xanh Pôn bị côn đồ đe dọa?
Trưa 19/4, Bệnh viện Xanh Pôn đã tổ chức họp báo về sự việc bố bệnh nhân hành hung bác sĩ tại Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội).
PGS.TS Trần Trung Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, ngay sau clip được chia sẻ trên mạng xã hội, các đối tượng côn đồ được cho là người quen của bố bệnh nhi đã đe doạ lãnh đạo khoa, lãnh đạo bệnh viện và các bác sĩ.
Nóng 24h qua: Công an vào cuộc vụ “kho báu 1 tấn vàng” ở Hòa Bình - 4
PGS.TS Trần Trung Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn
Tại buổi họp báo, lãnh đạo BV Xanh Pôn cũng kể chi tiết về sự việc diễn ra trong clip đã được đăng tải (do clip chỉ có hình, không có tiếng).
Theo đó, trong clip, bác sĩ đang giải thích cho bố bệnh nhân về thương tổn, về chi phí. Việc giải thích đó là bắt buộc bởi người nhà bệnh nhân và bệnh nhân phải hiểu được toàn bộ về chuyên môn và chi phí.
Trả lời câu hỏi, tại sao đến thời điểm này bệnh viện mới lên tiếng, PGS.TS Trần Trung Dũng cho hay, vấn đề quan trọng phải giải quyết trực tiếp và khi nào có thông tin điều tra từ công an bệnh viện mới lên tiếng.
2 sà lan đâm nhau ở Sài Gòn, nhiều người rơi xuống sông
Rạng sáng 19/4, sà lan chở hơn 200 tấn xi măng lưu thông trên Sài Gòn. Khi đến gần khu vực cầu Phú Mỹ (đoạn giáp quận 2 và quận 7) thì va chạm cực mạnh với sà lan biển hiệu SG 6939. Cú tông nhau kinh hoàng khiến sà lan SG 6939 bị chìm, 3 thuyền viên bị rơi xuống nước, tự bơi vào bờ, thoát nạn.
Nóng 24h qua: Công an vào cuộc vụ “kho báu 1 tấn vàng” ở Hòa Bình - 5
 Khu vực sà lan gặp nạn khiến 3 thuyền viên rơi xuống sông
Đại diện Khu quản lý đường thủy nội địa TP.HCM cho biết đã xác định vị trí tai nạn và sà lan chìm nằm trong luồng hàng hải. Hiện đơn vị đang phối hợp với Cảng vụ Hàng hải TP.HCM điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn cũng như trục vớt sà lan gặp nạn.
Công an vào cuộc làm rõ thông tin khai thác trộm ”kho báu 1 tấn vàng”
Công an đang làm rõ thông tin một người báo trên địa bàn phát hiện "kho báu khoảng 1 tấn vàng" bị khai thác trộm.
Theo Ngọc Phạm (tổng hợp) (Dân Việt)

Mỹ tấn công Syria: Tên lửa mạnh nhất Anh, Pháp khiến Syria “ôm hận”

Thứ Năm, ngày 19/04/2018 00:30 AM (GMT+7)

Tên lửa hành trình Storm Shadow triệu đô của Anh (Pháp gọi là SCALP) là một trong những loại tên lửa chiến thuật đắt giá nhất trên thế giới với nhiều đặc tính vượt trội.

90 30
Mỹ tấn công Syria: Tên lửa mạnh nhất Anh, Pháp khiến Syria “ôm hận” - 1
Các chiến đấu cơ Anh, Pháp có thể mang theo từ 2-4 tên lửa Storm Shadow.
Trong đợt tấn công Syria ngày 14.4, chiến đấu cơ Anh và tàu chiến Pháp đã phóng 20 quả tên lửa hành trình Storm Shadow trị giá 1,1 triệu USD vào kho vũ khí hóa học của Syria ở Homs.
Tên lửa này được lựa chọn sử dụng vì đặc tính chiến thuật vượt trội, cùng với khả năng tấn công mục tiêu với độ chính xác tuyệt đối.
Phía Anh khẳng định đợt không kích đã thành công tốt đẹp. “Tên lửa Storm Shadow gây ra thiệt hại lớn nhất cho kho vũ khí hóa học Syria, nhưng vẫn đảm bảo rằng môi trường xung quanh không bị ô nhiễm”.
“Kho vũ khí bị phá hủy hoàn toàn nhưng môi trường sống xung quanh của người dân Syria vẫn được đảm bảo”.
Tên lửa hành trình chủ lực của Anh, Pháp
Tên lửa hành trình Storm Shadow (SCLAP) do tập đoàn MBDA của Pháp nghiên cứu chế tạo và được đưa vào sử dụng từ năm 2002.  Tên gọi SCLAP có nghĩa là tên lửa hành trình tấn công tầm xa đa mục đích.
dẫn đường bởi các máy tính, có độ chính xác cao hơn so với bom thông thường và dùng để tiêu diệt mục tiêu mặt đất nằm sâu bên trong lãnh thổ đối phương, được trang bị trên các chiến đấu cơ hiện đại của quân đội Pháp như Mirage, Rafale.
Mỹ tấn công Syria: Tên lửa mạnh nhất Anh, Pháp khiến Syria “ôm hận” - 2
Tên lửa hành trình Storm Shadow là niềm tự hào của Anh, Pháp.
Mỗi quả tên lửa có giá ước tính lên tới 1,1 triệu USD. Tên lửa Storm Shadow có tầm bắn tiêu chuẩn 560km và có thể được mở rộng lên tới 1.400km.
Tên lửa dài 5,1 mét, trọng lượng 1.300kg, đạt tốc độ 960 km/giờ. Storm Shadow được trang bị đầu đạn thông thường nặng 450kg.
Tên lửa được đẩy ra khỏi ống phóng bằng động cơ tăng cường nhiên liệu rắn, khi động cơ nhiên liệu rắn cháy hết tên lửa sẽ kích hoạt động cơ phản lực để hành trình đến mục tiêu.
SCALP được dẫn đường bởi một hệ thống đo lường quán tính (Inertial Measurement Unit), cập nhật đường bay thông qua bản đồ địa hình kỹ thuật số và định vị vệ tinh GPS.
Trong giai đoạn cuối hành trình bay, đầu dò quang điện tử hồng ngoại sẽ so sánh cảnh thực với ảnh mục tiêu được lập trình sẵn trong máy tính của tên lửa và lựa chọn các điểm tác động để tiêu diệt đối tượng với độ chính xác cao.
Điểm đặc biệt của Storm Shadow so với tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ là khả năng “phóng và quên”.
Điều đó có nghĩa là một khi khai hỏa, tên lửa sẽ không thể kiểm soát, thay đổi mục tiêu hay có khả năng tự hủy.
Mỹ tấn công Syria: Tên lửa mạnh nhất Anh, Pháp khiến Syria “ôm hận” - 3
Mỗi quả tên lửa có giá khoảng 1,1 triệu USD.
Tên lửa được lập trình từ trước để biết tự né tránh hệ thống phòng không đối phương, tự lựa chọn đường bay tối ưu nhất thông qua dữ liệu nạp vào hệ thống.
Khi áp sát mục tiêu, tên lửa bay cao hơn mình thường, tự lựa chọn góc tấn công phù hợp nhất để đâm xuyên qua mục tiêu và phát nổ từ bên trong, rất phù hợp để tấn công các mục tiêu kiên cố.
Vũ khí khiến phòng không Syria “ôm hận”
Trái ngược so với lựa chọn tấn công bằng tên lửa Tomahawk của Mỹ, Anh và Pháp đã sử dụng các chiến đấu cơ Tornado và Rafale trang bị tên lửa hành trình Storm Shadow (SCALP).
Mạng lưới phòng không dày đặc của Syria đã có sự chuẩn bị từ trước, được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu nhưng trên thực tế, các hệ thống này không có cách nào khóa mục tiêu được chiến đấu cơ Anh, Pháp.
Sở dĩ như vậy là nhờ vào đặc tính chiến thuật của Storm Shadow, các chiến đấu cơ Anh, Pháp có thể thoải mái phóng tên lửa từ không phận quốc tế ngoài khơi Syria.
Storm Shadow sau đó sẽ bay xa hơn 500km để đến được mục tiêu ở Homs ở tầm rất thấp, chỉ khoảng 30 mét.
Mỹ tấn công Syria: Tên lửa mạnh nhất Anh, Pháp khiến Syria “ôm hận” - 4
Kho vũ khí hóa học Syria bị phá hủy hoàn toàn bởi tên lửa Storm Shadow.
Vỏ tên lửa làm bằng vật liệu hấp thụ sóng radar đi kèm hình dáng khí động học đặc biệt, khiến Storm Shadow hoàn toàn vô hình trước các hệ thống phòng không lỗi thời của Syria.
Quân đội Syria và Nga cũng hoàn toàn không có kinh nghiệm đối phó với Storm Shadow để đưa ra phương án đánh chặn phù hợp.
Giá thành của Storm Shadow (khoảng 1,1 triệu USD) rẻ nhất so với tên lửa Tomahawk của Mỹ (gần 2 triệu USD) và tên lửa Kalibr của Nga (1,5 triệu USD).
Sức mạnh của Storm Shadow đã phần nào được chứng minh khi Anh và Pháp sử dụng tên lửa này trong các đợt không kích chống khủng bố IS ở Iraq và Syria.
Hiện không rõ mức độ chính xác của Storm Shadow trong đợt không kích Syria hôm 14.4. Người phát ngôn của Quân đội Nga, Thượng tướng Sergei Rudskoy tỏ ra không quá ngạc nhiên với Storm Shadow.
“Storm Shadow về cơ bản giống như những tên lửa hành trình khác của phương Tây, có tiết diện phản xạ radar thấp, tốc độ cận âm”, ông Rudskoy giải thích. “Tên lửa không có gì quá nổi bật ngoại trừ mức giá đắt”.
_____________
Đợt tấn công Syria của Mỹ và đồng minh hôm 14.4 còn có sự xuất hiện của một loại vũ khí hoàn toàn mới. Hãy cùng khám phá loại vũ khí này trong bài viết tiếp theo.
Mỹ tấn công Syria: “Giỡn mặt” Nga bằng tên lửa hành trình bậc nhất
Mỹ một lần nữa sử dụng tên lửa hành trình hiện đại bậc nhất thế giới để giáng đòn không kích Syria, khẳng định...
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp (Dân Việt)

Thế giới 24h: Phát hiện gây sốc của Nga ở Syria

Nhà chức trách Nga ngày 19/4 bất ngờ công bố phát hiện ở Đông Ghouta, Syria những công-ten-nơ chứa clo từ Đức và các quả đạn khói được sản xuất ở Salisbury, Anh.
Syria,Nga,Cuba,Chủ tịch Cuba,không kích
Một đường phố bị tàn phá tan hoang ở thị trấn Douma, Đông Ghouta, Syria. Ảnh: Reuters
"Tại những vùng được giải phóng của Đông Ghouta, quân chính phủ Syria đã tìm thấy các công-ten-nơ chứa clo, loại vũ khí hóa học kinh khủng nhất, từ Đức và những quả đạn khói được sản xuất tại thành phố Salisbury của Anh", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết tại một cuộc họp báo ở Moscow ngày 19/4.
Bà Zakharova nói thêm, phát hiện trên làm xói mòn "niềm tin vào nhân tính" của lãnh đạo một số nước "đã ra những sắc lệnh và quyết định như vậy".
Báo Russia Today dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, trước vụ tấn công nghi dùng vũ khí hóa học ở Douma, Đông Ghouta, cái cớ để liên quân Mỹ - Anh - Pháp không kích Syria thứ Bảy tuần trước (14/4), Moscow đã liên tiếp cảnh báo về nguy cơ xảy ra các hành động khiêu khích của phe nổi dậy tại quốc gia Trung Đông này.
Moscow cũng gửi các dữ liệu cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học quốc tế (OPCW) về các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học ở những vùng được giải phóng của Đông Ghouta.
Theo nhà chức trách Nga, các cáo buộc chính phủ Syria đứng sau sự cố Douma của phương Tây chỉ dựa vào những "nguồn mở" và thông tin đăng tải trên mạng xã hội, bao gồm cả báo cáo của tổ chức dân sự có tên Mũ Bảo hiểm Trắng. Dù được Phương Tây ca ngợi hết lời, nhưng Mũ Bảo hiểm Trắng lại bị Nga và Syria tố cáo chống phá chính quyền Damascus.
Các tin đáng chú ý khác:
- Cuba vừa trải qua một bước ngoặt lịch sử khi bầu chọn Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Miguel Diaz-Canel kế nhiệm ông Raul Castro làm Chủ tịch nước. Đây là vị Chủ tịch Cuba đầu tiên trong gần 60 năm qua không mang họ Castro, không xuất thân từ thế hệ cách mạng 1953 - 1959, không mặc quân phục và không đồng thời nắm cương vị Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba
- Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 19/4 cho biết, Nga đã gửi khiếu nại lên tổ chức này, đòi Mỹ phải bồi thường vì áp thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu nhôm và thép. Trước Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) cũng đã khiếu nại lên WTO với yêu cầu tương tự.
- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Theresa May để trao đổi quan điểm về tình hình tại Syria và thương mại toàn cầu. Ông Tập cho rằng, cần có một cuộc điều tra toàn diện, công bằng và khách quan đối với vụ tấn công nghi dùng hóa học Douma để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Syria thông qua những biện pháp chính trị.
- Không quân Iraq ngày 19/4 đã tiến hành hàng loạt cuộc oanh tạc nhắm vào các nhà máy chế tạo chất nổ cũng như các chỉ huy của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.
- Bộ Quốc phòng Malaysia thông báo, các đơn vị vũ trang của nước này và Ấn Độ sẽ tập trận chung trong 2 tuần để trau dồi kỹ năng và trao đổi kiến thức chiến đấu trong rừng.
Tuấn Anh
Syria khoe hàng loạt hệ thống phòng không

Syria khoe hàng loạt hệ thống phòng không

Bộ Quốc phòng Syria vừa công bố một đoạn video về hàng loạt hệ thống phòng không của quốc gia này.
Cuba trải qua bước chuyển giao quyền lực lịch sử

Cuba trải qua bước chuyển giao quyền lực lịch sử

Lần đầu tiên trong 60 năm qua, Cuba có thể sẽ có vị Chủ tịch không mang họ Castro.
Ông Trump quyết hủy kế hoạch trừng phạt Nga

Ông Trump quyết hủy kế hoạch trừng phạt Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định hủy kế hoạch áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga vì ủng hộ chính phủ Syria.
Nữ chính khách gây đàm tiếu vì sửa ảnh tranh cử quá đà

Nữ chính khách gây đàm tiếu vì sửa ảnh tranh cử quá đà

Một nữ chính khách Đài Loan đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của dư luận vì chỉnh sửa ảnh vận động tranh cử quá đà.
Xem người mạo hiểm lái xe máy trên mặt hồ lập kỷ lục thế giới

Xem người mạo hiểm lái xe máy trên mặt hồ lập kỷ lục thế giới

Một tay lái môtô Italia đã lập kỷ lục thế giới khi cùng "ngựa sắt" của mình lướt trên mặt hồ rộng tới 5km mà không bị chìm hay cần bất kỳ sự trợ giúp nào khác.

Chủ tịch Đà Nẵng ký quyết định kỷ luật một số lãnh đạo sở, ngành

Đăng ngày
Thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chiều 19/4 cho biết Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ký quyết định kỷ luật một số cán bộ chủ chốt trên địa bàn.

Ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng. (Nguồn: Danang.gov.vn)
Ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì buông lỏng vai trò tham mưu quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị, để xảy ra các sai phạm về xây dựng đô thị.
Ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách do vi phạm trong việc tham mưu Thường vụ Thành ủy ra chủ trương cho doanh nghiệp triển khai đồng thời quyết định chủ trương đầu tư và đánh giá tác động môi trường, vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.
Ngoài ra, Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng Trần Huy Đức và bà Lê Thị Thu Hạnh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng cũng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì vi phạm trong việc ký tên tập thể vào văn bản có nội dung tố cáo, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị không đúng quy định hiện hành.
Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng ra quyết định kỷ luật ông Mai Đăng Hiếu, nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố bằng hình thức cảnh cáo vì có những hành vi thiếu chuẩn mực trong giao tiếp, thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định về nhiệm vụ của đảng viên khi ra nước ngoài; vi phạm pháp luật về đất đai.

Cảnh sát PCCC phá tường dập lửa, công nhân bê đồ đạc tháo chạy khỏi công ty may mặc phát hỏa ở Sài Gòn

Minh Toàn, Theo Thời Đại 16:58 19/04/2018

Phát hiện khói lửa bốc cháy nghi ngút ở công ty may mặc nên các công nhân hô hoán và bê đồ đạc tháo chạy tán loạn ra bên ngoài. Lực lượng Cảnh sát PCCC có mặt đã tiến hành phá cửa dập lửa chữa cháy.

Chiều 19/4, Công an huyện Hóc Môn cùng lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM vẫn đang phong toả hiện trường, lấy lời khai điều tra vụ cháy tại một công ty may mặc ở khu vực.
Cảnh sát PCCC phá tường dập lửa, công nhân bê đồ đạc tháo chạy khỏi công ty may mặc phát hỏa ở Sài Gòn - Ảnh 1.
Khói lửa bùng cháy dữ dội.
Thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, nhiều công nhân và người dân trong xưởng trên phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút khu vực chứa vải của xưởng may một con hẻm trên đường Đặng Thúc Vịnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM.
Cảnh sát PCCC phá tường dập lửa, công nhân bê đồ đạc tháo chạy khỏi công ty may mặc phát hỏa ở Sài Gòn - Ảnh 2.
Công nhân bê đồ đạc ra khu vực an toàn.
Các công nhân đã tìm cách hô hoán và tháo chạy ra bên ngoài. Một số dùng nước và bình chữa cháy tiến hành dập lửa nhưng bất thành. Do trong công ty có chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lây lan.
Cảnh sát PCCC phá tường dập lửa, công nhân bê đồ đạc tháo chạy khỏi công ty may mặc phát hỏa ở Sài Gòn - Ảnh 3.
Lực lượng chức năng tại hiện trường.
Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn cùng lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Khi vừa tiếp cận hiện trường, lực lượng chia nhiều hướng để tiến hành dập lửa. Toàn bộ con đường được phong toả để thực hiện việc chữa cháy.
Cảnh sát PCCC phá tường dập lửa, công nhân bê đồ đạc tháo chạy khỏi công ty may mặc phát hỏa ở Sài Gòn - Ảnh 4.
Công tác chữa cháy ở hiện trường.
Lực lượng PCCC đã tiến hành phá tường, phun nước xối xả vào đám cháy, ngăn được ngọn lửa không lan sang nhà dân lân cận. Chiều cùng ngày, ngọn lửa mới được khống chế thành công. Tuy nhiên hơn 80m2 nhà xưởng cùng nhiều tài sản bị lửa thiêu rụi, bảo vệ được hơn 2000m2 tài sản của công ty.
Hiện nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Cường “đôla” chính thức lên tiếng vụ mua đất công “giá bèo”

Dân trí Theo khẳng định của Phó Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, ngay cả trong trường hợp hợp đồng giao dịch với công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận không thành công thì cũng không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh cũng như chiến lược phát triển của công ty này thời gian tới.
 >> Nhà Cường “đôla” dính vận đen; “đỏ lửa” cả sàn chứng khoán
 >> Chuyện Quốc Cường Gia Lai của Cường Đô la mua lô đất công giá rẻ
 >> Công ty Cường “đôla” mất hàng trăm tỷ đồng sau bê bối mua đất công “giá bèo”

Giữa bối cảnh cổ phiếu bị bán tháo ồ ạt trong phiên giao dịch sáng nay (19/4) sau thông tin Quốc Cường Gia Lai mua đất công giá rẻ bị Thành uỷ TPHCM “tuýt còi”, cùng ngày, ông Nguyễn Quốc Cường – Phó Tổng giám đốc công ty này lập tức có văn bản phản hồi gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX).

Ông Nguyễn Quốc Cường là người phát ngôn của công ty mang tên mình.
Ông Nguyễn Quốc Cường là người phát ngôn của công ty mang tên mình.
Trong văn bản này, đại diện Quốc Cường Gia Lai cho biết, khu đất nông nghiệp 32,4 ha tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè là khu đất mới mà công ty này đã nhận chuyển nhượng nhưng diện tích đất được đền bù không tập trung, còn da beo rất nhiều, không có mặt tiền và đường vào khu đất.
“Hiện Quốc Cường Gia Lai đang tiếp tục đền bù các thửa đất của người dân. Khi đền bù đủ 100% thì mới được công nhận chủ đầu tư để thực hiện dự án” – ông Cường cho biết.
Ông Nguyễn Quốc Cường cũng nhấn mạnh: Quy mô quy hoạch của khu đất này khoảng 50 ha nằm tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM không liên quan tới dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM có diện tích 91,6 ha mà công ty Quốc Cường Gia Lai đã được chấp thuận đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Bắc Phước Kiển, huyện Nhà Bè theo công văn số 4085 của UBND TPHCM ngày 1/8/2017.
Đồng thời, lãnh đạo Quốc Cường Gia Lai khẳng định rằng, trong trường hợp hợp đồng giao dịch với công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận không thành công vẫn không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh cũng như chiến lược phát triển công ty trong thời gian tới.
Trước đó, ngày 18/4, Văn phòng Thành ủy TPHCM có thông báo liên quan đến việc công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận đã ký chuyển nhượng phần diện tích đất đã đền bù tại Khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) cho Quốc Cường Gia Lai hơn 32,4 ha với giá 1,29 triệu đồng/m2.
Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy việc ký kết hợp đồng này không đúng theo Quyết định số 1087 ngày 31/03/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản là nhà, quyền sử dụng đất tại các công ty TNHH một thành viên thuộc Đảng bộ Thành phố.
Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM không đồng ý việc bán chỉ định đối với dự án này và yêu cầu Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận phải đàm phán với đối tác để hủy hợp đồng. Đồng thời, Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng chỉ đạo xem xét giải quyết việc thực hiện chuyển nhượng đúng quy định của pháp luật.
Thông tin này đã khiến cổ phiếu QCG lao dốc hai phiên liên tục trên thị trường chứng khoán. Chốt phiên hôm nay, mã này đóng cửa tại 11.650 đồng, mất giá hơn 13,5% chỉ sau 2 phiên và mất gần 19% trong 1 tháng qua.
Với khối lượng khớp lệnh đạt hơn 174 nghìn cổ phiếu, cuối phiên hôm nay, QCG vẫn còn dư bán sàn 2,2 triệu đơn vị, không có dư mua.
Đáng chú ý là trong phiên giảm sàn thê thảm của QCG hôm nay, thị trường chứng khoán cũng trải qua một phiên bán tháo rất mạnh khiến chỉ số VN-Index mất 43,9 điểm tương ứng 3,86%, lùi về 1.094,63 điểm. HNX-Index mất 1,72 điểm tương ứng 1,3% còn 131,05 điểm.
Bích Diệp

Đang ở tù, nhóm Bầu Kiên vẫn quyền lực số 1 ở ACB

Tính đến thời điểm hiện tại, gia đình ông Trần Mộng Hùng sở hữu trên 8% và gia đình ông Nguyễn Đức Kiên sở hữu trên 10% tại ACB.
 >> Bầu Kiên đang ở tù thưởng tiền cho U23 Việt Nam, có sai không?
 >> Vợ chồng bầu Kiên có thêm hơn 1.200 tỷ đồng trong 1 năm qua
 >> Bầu Kiên ở tù, vợ chồng ung dung kiếm thêm 1.400 tỷ đồng

Sáng 19/4, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên và tiến hành bầu HĐQT nhiệm kỳ 2018-2021. Theo thông báo của ACB về việc giới thiệu 11 thành viên, trong đó 10 ứng viên là do HĐQT giới thiệu, duy có ông Nguyễn Duy Hưng được nhóm cổ đông đại diện trên 10% cổ phần.
Cú sốc Bầu Kiên
Danh sách ứng viên do HĐQT ACB đề cử trình đại hội bao gồm 10 thành viên, trong đó có 6 gương mặt cũ là thành viên HĐQT nhiệm kỳ cũ 2013-2017: ông Trần Hùng Huy, ông Nguyễn Thành Long, bà Đinh Thị Hoa, ông Dominic Timothy Charles Scriven, bà Đặng Thu Thủy, ông Đàm Văn Tuấn.
Ông Trần Mộng Hùng và ông Trần Trọng Kiên đã không còn nằm trong danh sách đề cử thành viên HĐQT lần này. Thay vào đó, hai thành viên Ban điều hành ACB là ông Đỗ Minh Toàn (Tổng Giám đốc) và Nguyễn Văn Hòa (Phó Tổng Giám đốc) là các ứng viên mới vào HĐQT.

Đáng chú ý, ứng viên thứ 11 do nhóm cổ đông đề cử để bầu chức danh thành viên HĐQT ACB là ông Nguyễn Duy Hưng.
Đáng chú ý, ứng viên thứ 11 do nhóm cổ đông đề cử để bầu chức danh thành viên HĐQT ACB là ông Nguyễn Duy Hưng.
Ông Nguyễn Duy Hưng từng giữ chức Phó chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Ngân hàng Việt Nam thương tín (VietBank), nơi gia đình Bầu Kiên hiện đang nắm giữ gần 16% vốn điều lệ.
Với việc giới thiệu ông Nguyễn Duy Hưng vào thành viên HĐQT ACB và sự rút lui của ông Trần Mộng Hùng được giới đầu tư suy đoán đây là sự trở lại của vợ chồng Bầu Kiên.
Tính đến thời điểm hiện tại, gia đình ông Trần Mộng Hùng sở hữu trên 8% và gia đình ông Nguyễn Đức Kiên sở hữu trên 10%. Ngoài ra, gia đình ông Kiên và gia đình ông Hùng đồng sở hữu trên 5% cổ phần ACB thông qua nhóm công ty của Tập đoàn tài chính Á Châu (AFG). Như vậy, nhóm liên quan đến Bầu Kiên đang là nhóm có sở hữu lớn nhất ở ACB.
Thời gian qua, do Bầu Kiên thụ án nên trống một ghế trong HĐQT nên gia đình ông Trần Mộng Hùng có 2 ghế, trong đó con trai là Trần Huy Hùng hiện đang giữ chức Chủ tịch HĐQT. Nay Bầu Kiên muốn quay trở lại ACB nên ông Trần Mộng Hùng buộc phải rút lui?
Năm 1993, ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) được thành lập bởi hai nhóm cổ đông lớn là gia đình ông Trần Mộng Hùng và gia đình ông Nguyễn Đức Kiên cùng một số cổ đông khác. Trong 25 năm qua, ACB đã từng là một trong 3 ngân hàng cổ phần hàng đầu với lợi nhuận nghìn tỷ và ngày 21.8.2012 là một ngày đáng nhớ, đánh dấu sự trượt dài của ACB khi ông Nguyễn Đức Kiên (tức Bầu Kiên) bị bắt tạm giam về hành vi "kinh doanh trái phép".
ACB là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần mạnh nhất Việt Nam vào thời điểm đó, với tổng tài sản được ghi nhận vào ngày 30.06.2012 là xấp xỉ 256 nghìn tỷ đồng. Sau sự cố, ngày 30.09.2012, con số này được ghi nhận còn lại khoảng 214 nghìn tỷ đồng và tròn 1 năm sau, đến ngày 30.6.2013, tổng tài sản của ACB còn lại khoảng 169 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, lợi nhuận sụt giảm mạnh từ hơn 4.000 tỷ đồng năm 2011 xuống còn 963 tỷ đồng năm 2012. Nợ xấu tăng vọt lên 2.525 tỷ đồng, đặt biệt là nợ nhóm 5 tăng mạnh từ gần 300 tỷ lên hơn 1.150 tỷ đồng.
Trong báo cáo tài chính năm 2012 của ACB bắt đầu xuất hiện một phần liên quan đến Bầu Kiên, đó là khoản dư nợ liên quan đến nhóm 6 công ty lên đến hơn 7.400 tỷ đồng, một con số khổng lồ lúc bấy giờ.
Liền sau sự cố về các cựu lãnh đạo, một đòn mạnh nữa được giáng vào ACB khi NHNN yêu cầu các NHTM phải tất toán và chấm dứt việc huy động vàng của khách hàng. Đây là yếu tố góp phần làm cho tổng tài sản của ACB sụt giảm và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến khoản lỗ trên 1.700 tỷ đồng của ACB trong quý IV.2012. Chính những nguyên nhân trên đã làm cho cấu trúc bảng cân đối tài sản của ACB có những thay đổi rất lớn.
Cùng với sự thay đổi trong cấu trúc bảng cân đối tài sản, bộ máy quản trị của ACB cũng có những thay đổi lớn khi mà gần như toàn bộ những thành viên HĐQT cũ có liên quan đến Bầu Kiên đều đã không còn. Một HĐQT mới đã được hình thành với 2 trụ cột chính là: Gia đình ông Trần Mộng Hùng, người sáng lập ACB và cổ đông chiến lược của ACB, Ngân hàng Standard Chartered.
Tương lai nào cho ACB?
Gia đình ông Trần Mộng Hùng một lần nữa quay về ngân hàng cùng với toàn bộ cán bộ nhân viên đã xây đắp lại ACB sang một trang mới. Cho đến nay, sau hơn 5 năm biến cố, từ một ACB bị đảo lộn đã bật dậy nhanh chóng. Tính đến cuối năm 2017, lợi nhuận trước thuế đạt 2.656 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm ngoái là 1.325 tỷ đồng.
Tuy vậy, vẫn tiềm ẩn trong đó là những bất ổn. Tính đến cuối năm 2017, các khoản phải thu của ACB tăng hơn 1.000 tỷ đồng, lên 8.893 tỷ đồng. Trong đó, có 4.255 tỷ đồng là khoản phải thu từ khách hàng. Cùng với đó là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng vọt từ 1.217 tỷ đồng năm 2016 lên 2.565 tỷ đồng, chi phí hoạt động cũng tăng từ 4.677 tỷ đồng lên 6.217 tỷ đồng.
Trong 5 năm qua, ACB đã nỗ lực khắc phục và xử lý những khoản nợ liên quan đến Bầu Kiên thông qua việc gia tăng trích lập dự phòng. Hồi năm 2014, lãnh đạo ngân hàng này cho biết kế hoạch là đến 2016 sẽ xử lý xong các vấn đề tồn tại cũ để ACB trở lại thời kỳ hưng thịnh như trước đây với lợi nhuận 3.000 tỷ đồng, song cho đến cuối năm 2017, ngân hàng vẫn còn dư nợ gần 560 tỷ đồng. Dẫu vậy, những nỗ lực của toàn bộ ngân hàng này là không thể phủ nhận.
Sau hơn 5 năm vượt bão, ACB vực dậy và người ta lại thấy có sự thay đổi về cơ cấu cổ đông, đó là sự thoái vốn của Ngân hàng Standard Chartered và sự rút lui của ông Trần Mộng Hùng.
Còn Bầu Kiên, dù đang thụ án nhưng thông tin về giao dịch cổ phiếu liên quan đến ông vẫn được thực hiện thông qua vợ ông là bà Đặng Ngọc Lan. Hồi đầu năm, nhóm cổ đông liên quan bà Đặng Ngọc Lan đã đăng ký thoái 2,46% vốn trong tổng sở hữu 15,96% cổ phần tại Vietbank. Trong đó, cá nhân Bầu Kiên chuyển nhượng thoả thuận hơn 4 triệu cổ phần để giảm tỷ lệ nắm giữ tại ngân hàng này xuống còn 3,32%.
Tại ACB hiện ông Nguyễn Đức Kiên sở hữu 31,57 triệu cổ phiếu, còn bà Đặng Ngọc Lan (vợ Bầu Kiên) sở hữu trên 38,5 triệu cổ phiếu. Tính giá chốt phiên giao dịch ngày 18.4, vợ chồng Bầu Kiên hiện có hơn 3.423 tỷ đồng.
(Theo Dân Việt)

Nhan Phúc Vinh tài giỏi, đạt nhiều giải thưởng "khủng" trước cả Trường Giang

Mai Vàng |
Nhan Phúc Vinh tài giỏi, đạt nhiều giải thưởng "khủng" trước cả Trường Giang

Ngay từ năm 2012, Nhan Phúc Vinh đã đạt được những giải thưởng mà sau này Trường Giang mới có được.

Từ đầu năm 2018 cho đến nay, Nhan Phúc Vinh trở thành tâm điểm chú ý của dư luận với tin đồn có mối quan hệ tình cảm với Nhã Phương - bạn gái công khai của Trường Giang.
Để không bị mang tiếng là "tình địch" của danh hài xứ Quảng, Nhan Phúc Vinh vừa chính thức lên tiếng khẳng định: anh và Nhã Phương chỉ là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.
Nhan Phúc Vinh tài giỏi, đạt nhiều giải thưởng khủng trước cả Trường Giang - Ảnh 1.
Tin đồn Nhan Phúc Vinh yêu Nhã Phương - bạn gái công khai của Trường Giang gây xôn xao làng giải trí trong suốt thời gian qua.
Nhan Phúc Vinh tin những người thân, người bạn và khán giả thực sự sẽ luôn tôn trọng đời tư của anh. Trước khi vướng vào lùm xùm không đáng có trong chuyện tình yêu, Nhan Phúc Vinh đã là một nghệ sĩ có nhiều hoạt động nổi bật.
Nhưng với tính tình điềm đạm, không vướng scandal và hạn chế chia sẻ thông tin với giới truyền thông, anh luôn bị mặc định là một nhân tố trẻ, thậm chí còn nhiều khán giả nghĩ rằng là "đàn em" mới nổi của Trường Giang.
Thực tế, rất ít người biết rằng, Nhan Phúc Vinh vào nghề trước cả Trường Giang và từng đạt được những giải thưởng mà sau này bạn trai Nhã Phương phải rất nỗ lực mới có được.
Nhan Phúc Vinh tài giỏi, đạt nhiều giải thưởng khủng trước cả Trường Giang - Ảnh 2.
Nhan Phúc Vinh từng có những giải thưởng mà vài năm gần đây Trường Giang mới có được.
Năm 2008, chàng trai sinh năm 1986 gây chú ý khi lọt vào vòng chung kết "Siêu mẫu Việt Nam". Dù không đạt thành tích cao, song gương mặt điển trai, hình thể quyến rũ của mỹ nam gốc Cần Thơ đã giúp anh có những bước khởi đầu thuận lợi với công việc người mẫu chuyên nghiệp.
Sang năm 2009, Nhan Phúc Vinh giành giải Bạc cuộc thi "Ngôi sao người mẫu thế hệ mới".
Mất thêm vài năm âm thầm rèn luyện và phấn đấu tại trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm thể thao tại Đại học Cần Thơ, Nhan Phúc Vinh bắt đầu thử sức với công việc diễn xuất phim điện ảnh, truyền hình và bắt đầu gặt hái được nhiều thành tích lớn.
Có thể nói năm 2012 là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Nhan Phúc Vinh. Trong lễ trao giải "Mai Vàng" lần thứ 18, Nhan Phúc Vinh cùng Ngô Thanh Vân được xướng tên ở hạng mục "Nam, nữ diễn viên truyền hình, điện ảnh được yêu thích nhất".
Thành tích này đã ghi nhận vai kép Quốc Hưng - Mười Ba đầy ấn tượng của Nhan Phúc Vinh trong phim truyền hình "Sao nối ngôi".
Nhan Phúc Vinh tài giỏi, đạt nhiều giải thưởng khủng trước cả Trường Giang - Ảnh 3.
Năm 2012, Nhan Phúc Vinh được xướng tên tại hạng mục "Diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất" của giải "Mai Vàng" khi tròn 26 tuổi.
Ngay sau đó, Nhan Phúc Vinh lại được xướng tên tại "HTV Awards 2013" với hạng mục "Nam diễn viên chính được yêu thích nhất" chính nhờ vai diễn anh em sinh đôi bị thất lạc, có cuộc sống trái ngược nhau tại "Sao nối ngôi".
Cũng trong năm 2013, một lần nữa Nhan Phúc Vinh lại vượt qua loạt ứng viên sáng giá để nhận giải "Diễn viên truyền hình, điện ảnh được yêu thích nhất" với vai phản diện, độc ác trong phim điện ảnh đầu tay "Đường đua".
Vài năm trở lại đây, bộ sưu tập giải thưởng của Nhan Phúc Vinh liên tục được cập nhật gồm các giải: Men of the year 2013, Top 3 "Nam diễn viên được yêu thích nhất" HTV Award 2015.
 "Nam diễn viên phụ xuất sắc" hạng mục "Phim truyện điện ảnh" tại giải "Bông sen Vàng - Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20", giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc" tại "Cánh Diều 2017" đều với vai Miên của "Đảo của dân ngụ cư"...
Và ở thời điểm hiện tại, Nhan Phúc Vinh đã có đầy đủ các điều kiện và có cơ hội để xét duyệt danh hiệu NSƯT.
Với Trường Giang, anh hơn Nhan Phúc Vinh đến 3 tuổi (sinh năm 1983 - pv) nhưng đến tận năm 2011 mới được khán giả biết đến khi được nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mời viết kịch bản và diễn trong tiểu phẩm hài "Khó" ở liveshow "Bước Chân Miền Trung".
Năm 2015, Trường Giang bắt đầu được vinh danh "HTV Awards" với giải thưởng "Nghệ sĩ hài được yêu thích nhất". 
Cùng năm, anh nhận thêm giải "Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất" và "Nghệ sĩ hài được yêu thích nhất" tại "Mai Vàng" lần 21.
Nhan Phúc Vinh tài giỏi, đạt nhiều giải thưởng khủng trước cả Trường Giang - Ảnh 5.
Trường Giang lần đầu nhận giải "Nam diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất" tại "Mai Vàng" năm 2016 khi bước sang tuổi 33.
Phải sang đến năm 2016, bạn trai Nhã Phương mới chiến thắng ở hạng mục "Nam diễn viên, điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất" tại "Mai Vàng" với vai Thượng Phong trong phim "Taxi, em tên gì?" - thành tích tương tự mà Nhan Phúc Vinh đã có từ 4 năm trước.
Xét tổng thể, khó phân định sự hơn thua giữa Nhan Phúc Vinh, Trường Giang vì cả hai có định hướng và mang hình ảnh khác nhau trong làng giải trí.
Trong thời gian tới, khán giả vẫn kì vọng Nhan Phúc Vinh, Trường Giang sẽ có nhiều bứt phá trong sự nghiệp để đạt thêm nhiều thành tích, dấu ấn mới.
Clip ghi lại khoảnh khắc Trường Giang cầu hôn Nhã Phương.

Mỹ tố Nga, Syria 'xóa dấu vết' tấn công hóa học tại Douma

20/04/2018 06:09 GMT+7

TTO - Mỹ đưa ra cáo buộc chỉ vài tiếng sau khi Bộ Ngoại giao Nga thông báo phát hiện các container chứa vũ khí hóa học có nguồn gốc từ Anh và Đức ở khu vực đông Ghouta, ngoại ô Damascus của Syria.

Mỹ tố Nga, Syria xóa dấu vết tấn công hóa học tại Douma - Ảnh 1.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert - Ảnh: REUTERS
"Chúng tôi có những thông tin đáng tin cậy cho thấy người Nga đang bắt tay với chính quyền Syria để từ chối hoặc trì hoãn việc tiếp cận địa điểm nghi bị tấn công hóa học ở Douma (đông Ghouta, Syria) ngày 7-4", hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nhấn mạnh ngày 19-4.
"Chúng tôi tin người Nga, cùng với chế độ ở Syria, đang cố gắng dọn dẹp sạch sẽ địa điểm nghi bị tấn công và xóa hết các bằng chứng liên quan tới việc sử dụng chất độc hóa học", đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục cáo buộc.
Tranh cãi giữa Nga và Anh, Mỹ nổ ra kể từ hôm 16-4 sau khi nhóm điều tra của Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) không thể tiếp cận khu vực nghi bị tấn công hóa học ở quận Douma. Sự việc xảy ra ngày 7-4 là cái cớ trực tiếp để liên quân Mỹ, Anh, Pháp tấn công Syria bằng tên lửa ngày 14-4.
Cho đến thời điểm hiện tại, tức gần 2 tuần sau khi vụ tấn công xảy ra, người ta vẫn chưa biết ai là thủ phạm đằng sau vụ tấn công hóa học ở Douma (nếu có). 
Nga tìm ra người tố phương Tây dàn dựng tấn công hóa học ở Syria Nga tìm ra người tố phương Tây dàn dựng tấn công hóa học ở Syria
TTO - Các nhà báo Nga khẳng định đã tìm ra cậu bé Syria tên Hassan Diab, nhân vật chính trong đoạn clip ghi nhận vụ tấn công hóa học của nhóm "Mũ Trắng", vốn trở thành cái cớ để phương Tây không kích Syria.
Liên tục lặp đi lặp lại chính quyền Syria phải chịu trách nhiệm, bà Nauer khẳng định "Nga và chính quyền Syria đang gây áp lực với dân thường Syria, buộc họ phải thay đổi lời kể về những gì đã xảy ra".
Các cáo buộc Nga, Syria xóa vết của Mỹ chỉ xuất hiện vài tiếng sau khi Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã phát hiện các container chứa khí clo do Đức sản xuất và lựu đạn khói có nguồn gốc từ Anh tại đông Ghouta ngày 19-4.
Khu vực này đã được quân đội Syria kiểm soát phần lớn sau ngày 14-4.
Phát biểu trong cuộc họp báo ở Mátxcơva, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định "Tại những vùng lãnh thổ được giải phóng ở đông Ghouta, quân đội chính phủ Syria đã tìm thấy những container chứa clo, một loại vũ khí hóa học kinh khủng nhất, từ Đức và nhiều quả lựu đạn khói được sản xuất tại thành phố Salisbury của Anh".
Theo bà Zakharova, những phát hiện trên làm xói mòn "lòng tin vào tính nhân đạo" của một số lãnh đạo phương Tây, những người "đưa ra những chỉ thị như vậy và những quyết định như vậy". 

Mỹ tố Nga, Syria xóa dấu vết tấn công hóa học tại Douma - Ảnh 3.
Cảnh sát Syria tuần tra tại thành phố Douma, đông Ghouta ngày 16-4 - Ảnh:REUTERS
Mátxcơva, một đồng minh thân cận của Tổng thống Syria Bashar al-Assas, trước đó cũng cáo buộc cuộc không kích của liên quân Mỹ là nỗ lực xóa các bằng chứng có thể chứng minh có hay không một vụ tấn công hóa học và ai là thủ phạm. Nó diễn ra chỉ vài tiếng trước khi nhóm điều tra của OPCW tới Syria và tiếp cận khu vực nghi bị tấn công hóa học.

Truyền thông Nga mấy ngày gần đây đã trưng ra các cuộc phỏng vấn người dân Syria trong đó ngầm ám chỉ cuộc tấn công ngày 7-4 đã được dựng lên để phục vụ cho các toan tính từ bên ngoài.
Nhìn lại cuộc tấn công Syria của liên quân Mỹ, Anh, Pháp

BẢO DUY

Triệu phú Mỹ chôn kho báu trên núi khiến hàng trăm nghìn người săn tìm

21:47 19/04/2018

Forrest Fenn chôn một chiếc rương chứa kho báu giữa những ngọn núi nhưng không ai biết chính xác vị trí của nó, ngoại trừ ông.

Triệu phú Mỹ chôn kho báu trên núi khiến hàng trăm nghìn người săn tìm
Ông Forrest Fenn tại nhà ở bang New Mexico năm 2014. Ảnh: AP
Theo CNBC, ông Fenn, 86 tuổi, là một cựu phi công Mỹ từng chiến đấu ở Việt Nam và là một nhà buôn tranh. Ông tuyên bố rằng mình đã chôn chiếc rương chứa kho báu trị giá hàng triệu đô vào năm 2010 trên những ngọn núi Rocky, khoảng 1.600 km giữa thành phố Santa Fe, New Mexico và biên giới Canada.
"Nếu ngày mai tôi chết, vị trí của kho báu sẽ theo tôi xuống xuống đất", ông Fenn nói.
Ông ước tính khoảng 350.000 người đã đi săn kho báu nhưng không biết đã có ai thực sự tiếp cận nó hay chưa. "Nó có thể sớm được tìm thấy hoặc là 1.000 năm nữa", ông nói.
Manh mối nằm ở bài thơ 24 dòng mà Fenn viết trong cuốn hồi ký tự xuất bản. 
"Bắt đầu ở nơi dòng nước ấm ngưng chảy. Và đi xuống hẻm núi. Không xa, nhưng chẳng thể đi bộ. Đặt dưới ngôi nhà của Brown", bài thơ có đoạn.
"Hãy đọc đi đọc lại các manh mối trong bài thơ của tôi và nghiên cứu bản đồ của núi Rocky. Hãy cố gắng kết hợp cả hai", ông nói.
Chiếc rương có kích thước gần một mét vuông và nặng 18 kg. Trong rương được cho là chứa ngọc lục bảo, hồng ngọc, tiền xu vàng và kim cương. Tất cả đều là đồ chế tác do ông Fenn, một nhà nghiên cứu khảo cổ học, tích lũy được qua các chuyến thám hiểm ở vùng tây nam nước Mỹ.
Triệu phú này từng bị chỉ trích vào những năm 1990 vì khai quật khu vực người da đỏ sinh sống ở bang New Mexico và từng bị FBI khám nhà vào năm 2009 vì dính líu tới việc mua bán các đồ chế tác ăn trộm.
Fenn bắt đầu chất đầy vàng và đá quý trong rương sau khi ông bị chẩn đoán mắc ung thư vào năm 1988. Ông định đưa chiếc rương lên núi để chôn nó cạnh mình. Tuy nhiên, Fenn sau đó lành bệnh và để chiếc rương trong căn hầm ở nhà suốt nhiều năm. Một đôi vợ chồng xác nhận họ từng nhìn thấy những đồ đạc có giá trị lớn tràn ngập trong rương tại căn hầm.
Quang cảnh Công viên Quốc gia Núi Rocky. Ảnh: My Rocky Moutains Park
Quang cảnh Công viên Quốc gia Núi Rocky. Ảnh: My Rocky Moutains Park
Ông Fenn quyết định giấu chiếc rương và thông báo để mọi người săn lùng khi cuộc đại suy thoái xảy ra năm 2009. "Rất nhiều người mất việc làm, sự tuyệt vọng bao trùm trên các tiêu đề báo và tôi chỉ muốn cho mọi người một chút hy vọng", ông giải thích.
Một số người thực sự bị cuốn vào cuộc săn tìm kho báu của Fenn. Họ trao đổi các giả thuyết về vị trí của nó trên các diễn đàn trực tuyến.
"Gần 12 tiếng mỗi đêm tôi ngồi mở Google hoặc thứ gì đó để tìm kiếm các manh mối", Ricky Idlett, một người ở Mississippi, kể. "Đêm nào tôi cũng tìm".
Fenn nói ông nhận được 100 email mỗi ngày. Có khi ông phải gọi cảnh sát vì những vị khách không mời bất ngờ xuất hiện tại nhà hay đe dọa ông.
"Có người gọi cho tôi và yêu cầu tôi chỉ nơi giấu kho báu ngay bây giờ nếu không anh ta sẽ giết tôi", Fenn kể.
Ít nhất 4 người đã thiệt mạng khi đi tìm chiếc rương của Fenn, dẫn đến những lời kêu gọi ông chấm dứt cuộc săn lùng. Fenn từ chối nhưng ông tiết lộ thêm một số manh mối trên blog của mình để giúp mọi người an toàn. 
"Chiếc rương kho báu không nằm dưới nước cũng không nằm gần sông Rio Grande. Không cần phải di chuyển những tảng đá lớn hay trèo lên trèo xuống dốc cao", ông viết. "Xin hãy nhớ rằng tôi đã 80 tuổi khi tôi lái xe thực hiện hai chuyến đi đến nơi giấu kho báu. Cuộc săn tìm chắc hẳn rất vui".
Ông cũng khẳng định rằng việc chôn kho báu ban đầu là nhằm khuyến khích các gia đình cùng nhau ra ngoài khám phá nhiều hơn.
"Tôi muốn những đứa trẻ có việc gì đó để làm. Chúng dành quá nhiều thời gian trong phòng game hay chơi với những chiếc máy nhắn tin cầm tay nhỏ xíu. Tôi hy vọng các bậc cha mẹ sẽ đưa bọn trẻ đi cắm trại và leo lên núi Rocky. Tôi hy vọng chúng sẽ đi câu cá, tìm hóa thạch, nhặt những khúc gỗ mục lên để xem bên dưới là gì và tìm kiếm kho báu của tôi". 
Ông cũng cho hay việc hàng trăm nghìn người đổ đi tìm kho báu là thành công vượt ngoài giấc mơ của ông.
Theo VnExpress

Cô bạn 17 tuổi bất ngờ nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp cực giống Địch Lệ Nhiệt Ba

Yiyi, Theo Helino 20:45 19/04/2018

Nhờ vẻ đẹp sắc sảo giống con lai mà cô bạn 17 tuổi tên Diêu Diêu này đã được nhiều người nhận xét là giống mỹ nữ Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba.

Nhắc đến những mỹ nhân hàng đầu Cbiz hiện tại, chắc nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Địch Lệ Nhiệt Ba. Nhan sắc và thần thái của người đẹp Tân Cương nhiều lần khiến người khác phải "ná thở" và băn khoăn tự hỏi tại sao trên đời có người đẹp được đến như vậy. Đây cũng là lý do mà nếu một cô nàng bình thường nào đó bỗng nhiên được phát hiện là có nét giống "Địch béo", cô nàng ấy nhất định sẽ được chú ý ít nhiều. Cô bạn 17 tuổi có biệt danh Diêu Diêu này chính là một trường hợp như thế!
Cô bạn 17 tuổi bất ngờ nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp cực giống Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 1.
Nhan sắc xinh đẹp của cô bạn với nickname Diêu Diêu
Cô bạn 17 tuổi bất ngờ nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp cực giống Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 2.
Nhiều người nhận xét Diêu Diêu có vẻ đẹp sắc sảo...
Cô bạn 17 tuổi bất ngờ nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp cực giống Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 3.
...làm người ta liên tưởng đến Địch Lệ Nhiệt Ba
Diêu Diêu sở hữu một vẻ xinh xắn khá sắc sảo với sống mũi cao, làn da trắng, đặc biệt là đôi mắt to tròn, đen láy và rất sâu. Ở nhiều góc ảnh, nhìn Diêu Diêu có những nét rất giống với mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba, chính vì vậy nhiều người đồn đoán có thể cô bạn này cũng tới từ Tân Cương, hoặc ít nhất cũng là con lai.

Cô bạn 17 tuổi bất ngờ nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp cực giống Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 4.
Cô bạn 17 tuổi bất ngờ nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp cực giống Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 4.
Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Được biết Diêu Diêu có tên thật là Ngôi Giai Diêu, đến từ thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Trước những thắc mắc của mọi người, Diêu Diêu khẳng định mình không phải con lai, trước giờ gia đình của cô cũng chỉ sinh sống ở Tứ Xuyên mà thôi. Tuy vậy, Diêu Diêu cảm thấy rất vui khi được nhận xét là giống với Địch Lệ Nhiệt Ba, bởi "tiểu Hoa đán Tân Cương" chính là thần tượng của Diêu Diêu.
Cô bạn sinh năm 2001 này hiện đang là học sinh cấp 3 với tài ca hát cực đỉnh, đặc biệt là các ca khúc tiếng Quảng Đông. Nhờ gương mặt dễ thương cùng chiều cao 1m64, Diêu Diêu cũng thường xuất hiện trong các bộ hình lookbook.

Cô bạn 17 tuổi bất ngờ nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp cực giống Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 5.
Cô bạn 17 tuổi bất ngờ nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp cực giống Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 5.
Từ hồi cấp 2, Diêu Diêu đã gây chú ý bởi ngoại hình trong vẻo, nổi bật của mình

Cô bạn 17 tuổi bất ngờ nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp cực giống Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 6.
Cô bạn 17 tuổi bất ngờ nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp cực giống Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 6.

Cô bạn 17 tuổi bất ngờ nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp cực giống Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 6.
Cô bạn 17 tuổi bất ngờ nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp cực giống Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 6.
Với thế mạnh là "góc nghiêng thần thánh", cô bạn 17 tuổi thường xuyên đăng tải những bức ảnh ở dáng pose này
Hiện tại, lượng follow trên trang cá nhân của Diêu Diêu mới chỉ dừng lại ở con số gần 12k nhưng nhất định con số sẽ còn tăng nhiều trong tương lai khi những hình ảnh của Diêu Diêu liên tục xuất hiện trên các trang MXH tổng hợp gái xinh. Giờ thì cũng ngắm thêm những hình ảnh khác của cô bạn này nhé!
Cô bạn 17 tuổi bất ngờ nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp cực giống Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 7.
Xinh thế này bảo sao con trai không xếp hàng dài "trồng cây si" cơ chứ

Cô bạn 17 tuổi bất ngờ nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp cực giống Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 8.
Cô bạn 17 tuổi bất ngờ nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp cực giống Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 8.
Mới 17 tuổi đã xinh đẹp nhường này...

Cô bạn 17 tuổi bất ngờ nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp cực giống Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 9.
Cô bạn 17 tuổi bất ngờ nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp cực giống Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 9.

Cô bạn 17 tuổi bất ngờ nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp cực giống Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 9.
Cô bạn 17 tuổi bất ngờ nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp cực giống Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 9.
Nhất định Diêu Diêu sẽ trở thành một mỹ nhân đình đám trong tương lai!

Chuột làm sập nhà 3 tầng ở Ấn Độ


Thứ Năm, ngày 19/04/2018 20:30 PM (GMT+7)

Chuột đã làm sập một ngôi nhà 3 tầng ở Ấn Độ, sau khi chúng đào hang dưới chân móng suốt nhiều năm.

150 50

Sự việc xảy ra tại quận Kacheri Ghat ở thành phố Agra, Ấn Độ. Đoạn video được các nhân chứng ghi lại cho thấy một tòa nhà 3 tầng bất ngờ đổ sập gần ngôi đền nổi tiếng Mankameshwar.
Sudhir Kumar Verma, chủ nhân của ngôi nhà cho biết chuột đã đào hang dưới chân móng nhà của họ suốt nhiều năm. Trận mưa lớn vào đêm 14.4 đã khiến các hang chuột ngập trong nước. Ông và các thành viên trong gia đình đã quyết định sơ tán khi thấy các vết nứt trên trần nhà.
Vài giờ sau đó, ngôi nhà 3 lầng đã đổ sập và tạo ra một đám mây bại dày đặc bao phủ xung quanh.
 “Móng của ngôi nhà bị đào rỗng hoàn toàn”, ông Ravi Mathur, thành viên hội đồng của thành phố, nói với trang tin Times of India.
Thành phố Agra nổi tiếng với số lượng chuột cực kỳ đông đúc. Chúng đào hang dưới các ngôi nhà và làm yếu chân móng cũng như phá hủy đường ống thoát nước, đường phố và các cơ sở hạ tầng khác.
Thị trưởng thành phố Agra, ông Naveen Jain cam kết sẽ gặp các thành viên hội đồng và những người liên quan để tìm ra giải pháp cho dịch chuột phá hoại.
Ghê rợn chuột khổng lồ dài 1,2m ở Anh
Mới đây, một kĩ sư gas ở London, Anh đã tìm thấy một con chuột khổng lồ như “quái vật“ dài tới 1,2m khi ông đang sửa...
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) (Dân Việt)

Trang trại Trung Quốc xuất xưởng 6 tỉ con gián mỗi năm

Thứ Năm, ngày 19/04/2018 18:00 PM (GMT+7)

Các nhà khoa học từng khẳng định, sữa gián là loại thực phẩm bổ dưỡng bậc nhất thế giới.

54 18
Trang trại Trung Quốc xuất xưởng 6 tỉ con gián mỗi năm - 1
Bên ngoài trang trại gián lớn nhất thế giới.
Những chiếc giá dài được đặt trong một tòa nhà có diện tích bằng sân bóng. Toàn bộ giá được gắn với hệ thống cấp nước và thức ăn tự động. Bên trong tòa nhà khổng lồ, nhiệt độ luôn cao, ẩm ướt và tối tăm.
Đây là thiên đường với loài gián tại trang trại nuôi gián lớn nhất thế giới. Mỗi năm, 6 tỉ con gián ra đời và đều dùng vì mục đích y học cao cả. Theo chính phủ Trung Quốc, mỗi năm có hàng triệu bệnh nhân Trung Quốc sử dụng “thần dược trị bệnh” chế từ gián. Ngoài ra, số gián này còn được dùng làm thức ăn cho gia súc.
Trang trại gián lớn nhất thế giới nằm ở thành phố Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên. Trên diện tích gần 1 mét vuông là 28.000 cặp đôi gián đang ngày đêm sinh nở. Chính quyền địa phương nói rằng cơ sở này đã thu được rất nhiều thành tựu y học, khoa học đột phá và “xứng đáng nhận giải thưởng quốc gia vì sự cống hiến”.
Toàn bộ hệ thống nuôi gián được kiểm soát bằng các cảm biến và trí tuệ nhân tạo, bao gồm 80 thông số từ độ ẩm, nhiệt độ, thức ăn, lượng tiêu thụ… Nó kiểm tra sự thay đổi về gene của gián và tác động cụ thể lên thế hệ sau.
Trí tuệ nhân tạo thực sự đang thay đổi diện mạo của nhiều ngành nghề tại Trung Quốc, từ công nghệ nhận diện khuôn mặt tới tàu ngầm hạt nhân đưa ra quyết định chính xác hơn khi tham chiến.
Trang trại Trung Quốc xuất xưởng 6 tỉ con gián mỗi năm - 2
Mỗi năm trang trại xuất xưởng 6 tỉ con gián.
Tiến sĩ Trương Vệ từ đại học Chiết Giang, người tham gia phát triển dự án nuôi gián, nói với tờ SCMP: “Chưa từng có bất kì trang trại như vậy trên thế giới. Nó sử dụng các kĩ thuật độc nhất để giải quyết các vấn đề riêng biệt”.
Bất kì khách nào tới thăm trang trại này phải đáp ứng yêu cầu khử trùng ở mức cao nhất. Các nhà nghiên cứu lo sợ khách có thể truyền bệnh cho gián. “Có rất ít người trong trang trại vì tất cả đều tự động hóa. Gián có mặt ở mọi nơi”, tiến sĩ Vệ nói. “Bạn sẽ nghe thấy tiếng gián ở mọi nơi. Nếu rọi đèn, chúng sẽ bỏ chạy tán loạn”.
Tuy nhiên, nuôi gián với số lượng nhiều kỉ lục như vậy cũng khiến nhiều chuyên gia lo ngại. Tiến sĩ Chu Siêu Đông từ Viện Hàn lâm Khoa học Bắc Kinh, nói rằng sẽ là thảm họa nếu 6 tỉ con gián lọt ra ngoài tự nhiên. Hậu quả lúc đó sẽ ghê gớm không khác gì động đất hay núi lửa phun trào.
Tiến sĩ Vệ nói: “Chúng tôi dựng lên rất nhiều tầng bảo vệ khác nhau để ngăn chặn thảm họa”. Tiến sĩ Vệ nói rằng gián sinh sản với tốc độ rất nhanh nếu có môi trường phù hợp. Từ chục con ban đầu, chúng có thể sinh sản ra một “gia tộc gián” trong thời gian ngắn.
Trang trại Trung Quốc xuất xưởng 6 tỉ con gián mỗi năm - 3
Một sản phẩm thuốc chế từ gián.
Gián được cho là có mặt từ thời khủng long và chịu được sự biến đổi thời tiết để tồn tại tới ngày nay. “Mỗi con gián được xem la siêu gián. Chúng tồn tại hàng chục triệu năm qua trên trái đất”.
Trang trại này mỗi năm thu về 4,3 tỉ nhân dân tệ bằng việc sản xuất thuốc từ gián. Khi bầy gián đạt kích thước chuẩn, chúng sẽ được nghiền thành thuốc và có tác dụng thần kì chữa trị đau dạ dày và các chứng bệnh khác. Các nhà khoa học từng khẳng định, sữa gián là loại thực phẩm bổ dưỡng bậc nhất thế giới.
Theo SCMP, 40 triệu bệnh nhân Trung Quốc mắc các chứng về hô hấp, tiêu hóa và được chỉ định dùng thuốc từ gián. Những trang trại gián đang bán hàng cho hơn 4.000 bệnh viện khắp nước này.
Con người sẽ uống sữa gián trong tương lai?
Hãy nghĩ thật kĩ trước khi bạn ra tay giết một con gián trong nhà của mình, vì nó có thể sẽ giúp bạn chống đói trong tương...
Theo Quang Minh - SCMP (Dân Việt)

“Ăn ngủ" cùng facebook, vợ bị chồng siết cổ đến chết

Thứ Sáu, ngày 20/04/2018 04:00 AM (GMT+7)

Không chịu được khi suốt ngày phải chứng kiến cảnh vợ chúi mũi lướt facebook cả ngày lẫn đêm lại thêm việc nghi ngờ cô có mối quan hệ lén lút từ chính những lúc lên mạng ấy, người chồng đã nổi giận siết cổ vợ đến chết để cô “mãi mãi không thể sờ vào cái điện thoại”.

XEM THÊM CÁC KỲ: Kỳ đầu tiênKỳ trước ... 131 132 133 134[135]
12 4
Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này.
“Ăn ngủ" cùng facebook, vợ bị chồng siết cổ đến chết - 1
Hariom rất tức giận khi thấy vợ ngày đêm chúi mũi vào chiếc điện thoại để lướt facebook.
Bi kịch từ chiếc điện thoại thông minh
Hariom (35 tuổi) là quản lý một cửa hàng sửa chữa máy tính tại thị trấn Manesar, thành phố Gurgaon thuộc bang Haryana, Ấn Độ. Anh và Luxmi kết hôn từ năm 2006. Cuộc sống những năm đầu khá hạnh phúc nhưng rồi cũng không kéo dài được bao lâu, nhất là sau khi Hariom mua cho vợ một chiếc điện thoại thông minh.
Theo Hariom, người vợ 32 tuổi của mình thường xuyên dành nhiều thời gian với chiếc điện thoại để trò chuyện với người khác qua mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin. "Tất cả đều ổn trong vài năm đầu lấy nhau cho đến hai năm kể từ khi có điện thoại, cô ấy dần thay đổi. Luxmi bắt đầu phớt lờ, không quan tâm tới tôi. Dường như tôi không còn tồn tại trong mắt cô ấy nữa",  Hariom khai với cảnh sát.
Hariom cho biết thêm việc bếp núc, chăm sóc chồng con, gia đình của Luxmi cũng không được trọn vẹn, chỉ qua quýt cho xong. "Cô ấy dành cả ngày lẫn đêm trên Facebook và ứng dụng WhatsApp", Hariom nói.
Hariom mới đầu tưởng vợ sẽ sớm chán điện thoại nhưng mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn. Vợ chồng anh cãi nhau hàng ngày và các con của họ đều tỏ ra sợ hãi, căng thẳng.
Và kể từ khi cô con gái 8 tuổi và cậu con trai 10 tuổi cùng theo học tại một trường nội trú một thành phố khác thì tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi Luxmi càng có nhiều thời gian rảnh hơn. "Cô ấy không bao giờ cho tôi xem các tài khoản của cô ấy trên mạng xã hội. Tôi nghi vợ đang lén lút với kẻ nào đó trên mạng", Hariom khai.
Vỏ bọc cho bản tính vũ phu?
Cuộc sống vợ chồng ngày càng trở nên căng thẳng. Những lần cãi cọ đều kết thúc bằng một trận đòn của Hariom trút xuống vợ. Tối ngày 12/4 vừa qua cũng vậy, trước khi đi ngủ, giữa hai người lại xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng mà nguyên nhân vẫn xuất phát từ thói quen khó bỏ của Luxmi.
Đi ngủ với cơn tức giận không thể nguôi ngoai, sau một hồi nghĩ ngợi, Hariom quyết định phải làm gì đó để vợ “mãi mãi không thể sờ vào cái điện thoại”. Nghĩ là làm, biết Luxmi đang ngủ say, Hariom trói chân tay và siết cổ vợ đến khi không còn cựa quậy.
Xong xuôi, người chồng này điềm nhiên kéo chăn phủ kín xác vợ rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi đang nghĩ cách phi tang nhằm che giấu tội ác thì cha của Luxmi vì có việc gấp tìm con gái nên bất ngờ xuất hiện. Tại đây, ông bang hoàng phát hiện con rể đang kéo xác con gái mình và lập tức gọi điện báo cảnh sát. Hariom bị bắt giữ ngay sau đó.
Tại đồn cảnh sát, Hariom thừa nhận chính mình đã sát hại người vợ 32 tuổi vì không chịu được việc ngày nào cô cũng lướt facebook và nghi vợ quan hệ ngoài luồng với người khác do cứ chũi múi vào nhắn tin.
Theo lời những người hàng xóm, mối quan hệ giữa của hai vợ chồng Hariom vốn có khá nhiều mâu thuẫn. Họ thường xuyên nghe thấy tiếng cặp đôi cãi vã nhau ầm ỹ.
“Ngày hai đứa yêu nhau, tôi là người không chấp nhận cuộc hôn nhân của con gái mình nhưng nó vẫn khăng khăng đòi cưới Hariom. Trong quá trình chung sống, rất nhiều lần Luxmi gọi điện về khóc lóc vì bị chồng đánh đập. Chuyện cái điện thoại tôi nghĩ chỉ là vỏ bọc cho bản tính vũ phu của Hariom”.
Cảnh sát hiện vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh theo đúng quy trình pháp luật và sẽ sớm đưa Hariom ra trước vành móng ngựa.
-------------------------------
Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 21/4/2018.
Sau khi sát hại, con gái tung tin mẹ ”bỏ nhà theo trai”
Thiếu nữ đã cùng người yêu giết chết mẹ đẻ rồi thiêu xác và chôn sau nhà nhằm phi tang.
Theo Đàm Anh (Theo India Times) (Dân Việt)

5 bức hình gây rối thị giác từng khiến toàn bộ cư dân mạng phải đau đầu

J.D, Theo Helino 19:24 19/04/2018

Những bức hình này từng khiến cư dân mạng phải vò đầu bứt tai để tìm lời giải. Và theo khoa học, tất cả đều có lý do.

Trong thế giới mạng muôn hình vạn trạng, chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều hình ảnh "bất thường", thậm chí là phi logic. Chúng được gọi là những "ảo ảnh thị giác".
Hẳn bạn vẫn nhớ đến ảo ảnh thị giác về chiếc váy xanh đen - vàng trắng nọ đã từng khiến cả cư dân mạng phải tranh cãi kịch liệt. Nhưng đó không phải là lần duy nhất internet phải đảo điên vì một bức hình thôi đâu.

1. Kendall Jenner và cái chân mất tích

Đầu năm 2018, tạp chí Instyle đã cho đăng tải một tấm hình trên Instagram chụp bộ ba Kendall Jenner, Kylie Jenner và Hailey Baldwin đang thả dáng khoe chân sau buổi lễ trao giải Quả cầu vàng.
Dù trông các nàng đều rất nuột nà, nhưng nhìn kỹ mà xem! Chân của Kendall đâu rồi?
5 bức hình gây rối thị giác từng khiến toàn bộ cư dân mạng phải đau đầu - Ảnh 1.
Sau một hồi tá hỏa, cư dân mạng cũng tìm ra cái chân đó. Nó nằm ở dưới lớp váy vàng xinh đẹp thôi!
Nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy được nó. Cô nàng đã xoay đầu gối sang phải, gác chân phải lên, nhưng lại nghiêng người về hướng ống kính để tỏ ra nổi bật hơn. Đó là lý do gây ra ảo ảnh thị giác tai hại trên.


Kéo ảnh sang phải để thấy đáp án

2. 6 cô gái mà chỉ có 5 đôi chân

Năm 2016, một người dùng trên Reddit đã "tạo sóng" cho cả cộng đồng mạng chỉ bằng bức ảnh dưới đây.
5 bức hình gây rối thị giác từng khiến toàn bộ cư dân mạng phải đau đầu - Ảnh 3.
Thoạt nhìn thì rất bình thường, nhưng để ý kỹ thì trong hình có 6 cô gái, nhưng đếm đi đếm lại thì chỉ có 5 cặp chân. Người "mất giò" dường như là cô gái ngồi giữa ghế.
Bức hình được tiết lộ là "không hề qua chỉnh sửa", vậy đôi chân còn lại đâu?
Đáp án có phần tréo ngoe một chút xíu
Thực ra nếu zoom bức hình lớn hơn một chút, bạn sẽ nhận ra vấn đề. Thực chất, cô gái thứ 3 trong hình đã nghiêng thân sang bên trái của cô, trong khi đầu lại hướng sang phải. Vậy nên, không nhiều người nhận ra đôi chân thứ 2 chính là của cô.
Còn đôi chân đầu tiên, hãy nhìn kỹ hơn một chút nữa. Bạn sẽ nhận ra rằng cả 2 cô gái này đều mặc quần jeans đen, và chân của cô thứ hai thì gần như khuất sau cô gái đầu tiên, chỉ lộ ra phần đầu gối rách mà thôi.
Bạn cũng có thể nhận ra sự thật dễ hơn nếu chỉnh tăng độ sáng cho bức hình.

3. Có điều gì sai sai trong bức hình này!

5 bức hình gây rối thị giác từng khiến toàn bộ cư dân mạng phải đau đầu - Ảnh 5.
Bức hình này cũng từng làm mưa làm gió trên diễn đàn Imgur. Theo lời người đăng tải thì bức hình này có một điểm sai, nhưng phải mãi rất lâu sau anh mới nhận ra điều đó.
Còn bạn thì sao?
Hóa ra, dàn khán giả đằng sau đã được photoshop thành cùng một khuôn mặt của thanh niên tóc xoăn nào đó. Vấn đề là không ai nhận ra, vì chúng ta đang bận nhìn... thứ khác.

4. Những chấm đen tàng hình

Bức hình dưới đây có tổng cộng 12 chấm đen, nhưng đố bạn nhìn thấy chúng cùng một lúc đấy?
5 bức hình gây rối thị giác từng khiến toàn bộ cư dân mạng phải đau đầu - Ảnh 7.
Đây là một trong những ảo ảnh thị giác khá nổi tiếng, xuất hiện lần đầu tiên trên tạp chí Perception vào năm 2000. Tuy nhiên, nó trở nên nổi tiếng hơn khi được giáo sư quang học người Nhật Akiyoshi Kitaoka đăng tải trên Facebook vào năm 2016, và nhà thiết kế game Will Kerslake chia sẻ nó trên Twitter.
Với hình ảnh này, bạn sẽ thấy các chấm đơn lẻ nếu nhìn trực tiếp vào nó. Nhưng một khi nhìn sang chấm khác, dấu chấm ở chỗ cũ sẽ biến mất.
Theo nhà vật lý quang học Derek Arnold, lý do là vì tầm nhìn ngoại vi của con người vốn không tốt, khiến não bộ không nhận được các thông tin ở phía rìa tầm nhìn.
Thế nên với những hình ảnh đen trắng, não chỉ đơn giản là đoán các hình ảnh sẽ như thế nào, dựa trên thông tin sẵn có. Trong trường hợp này, não đã giả định các chấm đen thực sự không tồn tại.

5. Cô bé này đang lặn dưới nước?

Hay đang chơi trên mặt nước nhỉ?
5 bức hình gây rối thị giác từng khiến toàn bộ cư dân mạng phải đau đầu - Ảnh 8.


Đây là một trong những bức ảnh hot nhất năm 2015. Xuất hiện lần đầu trên Reddit, bức ảnh về cảnh bé gái không biết đang chìm dưới nước hay không đã tạo ra một cơn sốt thực sự.
Nhìn ở một số góc độ, cô bé thực sự đang chìm trong nước: mắt nhắm, bong bóng nổi xung quanh, cộng thêm ánh sáng mờ ảo. Tuy nhiên ở góc độ khác, bức ảnh giống như cô bé đang nhảy xuống mặt nước vậy.
Và đáp án là cô bé mới nhảy xuống, dựa trên vài dữ kiện. Thứ nhất, không thể có chuyện bạn đang ở trong nước, nhưng lại làm nước bắn lên dưới chân như trong hình được. Thứ hai, tóc cô bé vẫn đang khô, còn chòm đuôi ngựa không có dấu hiệu nổi trong nước.
Nguồn: Business Insider

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét