Thứ Ba, 23 tháng 1, 2018

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 923


(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Thời sự quô'c tế sáng 23/1/2018
 

Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Hôm Nay 23/01/2018
 
Nhịp đập 360 độ thể thao (23/1) - Phân tích khả năng chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Qatar
                                    
                                   60 Giây Chiều - Ngày 22/01/2018 - Tin Tức Mới Nhất
 
An ninh ngày mới ngày 22.1.2018 - Tin tức cập nhật
 
Việt Nam chế tạo bản nâng cấp của RPG-7 cực mạnh
                                                       Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh

Quyết tâm cao, bền bỉ, kiên trì và hiệu quả hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng (★)

Thứ Ba, 23/01/2018, 02:48:47
 Font Size:     |        Print
(Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG)
I- Nhìn lại năm 2017: Chúng ta vui mừng nhận thấy, cùng với những thành tựu chung đạt được trên hầu khắp các lĩnh vực của cả nước, công tác phòng, chống tham nhũng cũng đã được chỉ đạo thực hiện ráo riết, quyết liệt, đạt được nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt đẹp, được nhân dân rất hoan nghênh, ủng hộ, đồng tình cao, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Nổi bật là:
I- Nhìn lại năm 2017: Chúng ta vui mừng nhận thấy, cùng với những thành tựu chung đạt được trên hầu khắp các lĩnh vực của cả nước, công tác phòng, chống tham nhũng cũng đã được chỉ đạo thực hiện ráo riết, quyết liệt, đạt được nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt đẹp, được nhân dân rất hoan nghênh, ủng hộ, đồng tình cao, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Nổi bật là:

1- Đã ban hành một loạt văn bản pháp luật, pháp quy, quy chế, quy định... của Đảng và Nhà nước để cảnh báo, răn đe, ngăn chặn và có căn cứ để phát hiện, xử lý sai phạm:

- Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành các quy định về: Kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản; giám sát trong Đảng; xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. Quốc hội, Chính phủ xây dựng, ban hành, cho ý kiến đối với nhiều dự án luật: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự; Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng; dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi); dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung)...

- Nhiều cơ quan, ban, bộ, ngành đã ban hành các văn bản cụ thể hóa, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện.

2- Đã chủ động tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán để kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm:

- Ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với hơn 3.600 tổ chức đảng và gần 10.400 đảng viên. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với hơn 300 tổ chức đảng, hơn 18.600 đảng viên vi phạm, trong đó có hơn 700 đảng viên vi phạm về tham nhũng, cố ý làm trái. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 11 cán bộ; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tập trung kiểm tra và thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 18 cán bộ; trong đó nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và một số cấp ủy, tổ chức đảng. Đây là bước đột phá trong công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước.

- Các cơ quan thanh tra, kiểm toán các cấp đã tập trung thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng. Đã phát hiện 50 vụ có hành vi liên quan đến tham nhũng; kiến nghị thu hồi 43.321 tỉ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 2.093 tập thể và cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 114 vụ việc, 192 đối tượng; tiến hành thanh tra toàn diện 4 dự án, rà soát việc thanh tra 7 dự án gây thất thoát, thua lỗ lớn, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. Qua kiểm toán đã kiến nghị thu về ngân sách nhà nước 15.222 tỉ đồng, chuyển hồ sơ, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật trong việc công khai kết quả thanh tra, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở, phát huy vai trò của báo chí và nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức 8 đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại 20 địa phương. Qua kiểm tra, giám sát đã kiến nghị 55 nhóm vấn đề về sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng ở địa phương; kiến nghị các ban thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo xử lý 118 vụ việc, 39 vụ án tham nhũng, kinh tế.

3- Đã quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, với những mức án nghiêm khắc và nhân văn.

Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và địa phương huy động lực lượng, quyết tâm vượt bậc, phối hợp chặt chẽ, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các khó khăn, vướng mắc về đánh giá chứng cứ, xác định tội danh, giám định, định giá tài sản, truy bắt đối tượng bỏ trốn... để đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp.

Sự phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, giám sát của Đảng với cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra; giữa thanh tra, kiểm toán với điều tra; giữa các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương, địa phương và các bộ, ngành chức năng trong phát hiện, làm rõ, xử lý sai phạm và tội phạm ngày càng chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả hơn. Một số khâu yếu lâu nay (như điều tra, giám định, thu hồi tài sản, án treo nhiều...) đã có tiến bộ.

Riêng trong năm 2017, đã kết thúc chỉ đạo xử lý 16 vụ án, 10 vụ việc; kết luận điều tra, đề nghị truy tố 16 vụ/216 bị can; đã truy tố 12 vụ/172 bị can; xét xử sơ thẩm 5 vụ/73 bị cáo (tuyên phạt: 3 bị cáo án tử hình; 3 bị cáo tù chung thân; 62 bị cáo tù dưới 30 năm); xét xử phúc thẩm 6 vụ/80 bị cáo (tuyên phạt: 2 bị cáo tử hình; 4 bị cáo tù chung thân; 3 bị cáo tù 30 năm; 71 bị cáo tù dưới 30 năm); việc kê biên, thu giữ tài sản trong một số vụ án đạt khá cao. Nhất là đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa ra xét xử kịp thời một số vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội đồng tình, đánh giá cao (vụ Giang Kim Đạt; vụ Hà Văn Thắm giai đoạn I; vụ Châu Thị Thu Nga; vụ Phạm Công Danh giai đoạn II; vụ Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm...). Các phiên tòa xét xử ngày càng đổi mới theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật. Rất nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn.

4- Phát huy mạnh mẽ vai trò của các cơ quan thông tin báo chí. Kịp thời chỉ đạo cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, nhất là chủ động thông tin về kết quả kiểm tra, xử lý các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên sai phạm; về khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; về những vấn đề nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm, giúp định hướng tốt dư luận xã hội; để người dân hiểu rõ hơn về những khó khăn, phức tạp của công tác phòng, chống tham nhũng cũng như khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước, tạo dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

5- Ban Chỉ đạo làm việc rất nghiêm túc, trách nhiệm, bài bản, nền nếp, theo đúng chức năng, nhiệm vụ; phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, khá đều tay. Không làm thay việc của các cơ quan chức năng. Hiệu quả ngày càng cao. Cứ sau mỗi phiên họp của Ban Chỉ đạo hoặc Thường trực Ban Chỉ đạo, tình hình thực tế đều có chuyển biến rõ rệt. Từng thành viên đều rất quyết liệt.

II- Tuy nhiên, mặt hạn chế, khuyết điểm là: Việc xây dựng các văn bản hoàn thiện thể chế chưa đáp ứng kịp yêu cầu; việc kết luận thanh tra một số dự án còn chậm; việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng còn hình thức, hiệu quả thấp (như kê khai tài sản...); tình trạng "dưới lạnh" vẫn còn nhiều, khâu tự kiểm tra còn yếu. Sự phối hợp giữa một số cơ quan có lúc, có việc chưa tốt (để tội phạm trốn...).

III- Về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

1- Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tạo cơ sở chính trị, pháp lý đồng bộ cho công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là: Những nội dung về hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Tố cáo (sửa đổi), Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2- Chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương, cơ sở; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc ("tham nhũng vặt"), kiên quyết loại khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước (nhất là trong cơ quan phòng, chống tham nhũng) những cán bộ hư hỏng, tham nhũng.

3- Chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, nhất là các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; khẩn trương kết luận thanh tra, xử lý nghiêm sai phạm đối với các dự án gây thất thoát, thua lỗ kéo dài, dư luận xã hội quan tâm.

4- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp. Trong năm 2018, Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 21 vụ án; xử lý 21 vụ việc, kiến nghị thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

5- Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 163-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo; Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị khoá X về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng.

6- Tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng để kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ và trong những năm tiếp theo.
* * *

Năm 2017, chúng ta đã làm được nhiều việc, nhưng năm 2018 và những năm tiếp theo còn nhiều việc phải làm, và còn phải làm lâu dài với quyết tâm cao hơn nữa, bền bỉ, kiên trì và hiệu quả hơn nữa. Cũng cần cảnh giác với những âm mưu của các thế lực thù địch, phần tử xấu muốn lợi dụng việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng để chia rẽ nội bộ ta, bôi nhọ, phá hoại Đảng, Nhà nước, chế độ ta.

Từ những kết quả, kinh nghiệm năm 2017, với quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, chúng ta tin tưởng rằng, công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới sẽ tiếp tục có chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn, để xây dựng Đảng ta, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và niềm mong đợi của nhân dân.

(*) Đầu đề là của Báo Nhân Dân.

U23 Việt Nam vs U23 Qatar (15h00 ngày 23/1): Quyết chiến đến cùng

Có lẽ nằm mơ, người hâm mộ cũng không ngờ đoàn quân Park Hang Seo lại gây ấn tượng đến thế. Thậm chí, chúng ta còn có cơ hội tiến vào chung kết sau trận U23 Việt Nam vs U23 Qatar vào chiều nay.


Có quá nhiều điều để nói về U23 Việt Nam vào lúc này. Các cầu thủ đang tạo ra cơn sốt không chỉ ở toàn bộ đất nước Việt Nam, mà còn lan sang cả Đông Nam Á. Chẳng ai ngờ một đội bóng được đánh giá là nhỏ bé, thậm chí “lót đường” tại bảng D vòng loại U23 châu Á lại lập nên những chiến công kỳ vĩ đến vậy. Sau trận thua U23 Hàn Quốc, thầy trò Park Hang Seo lần lượt hạ gục U23 Australia, cầm hòa U23 Syria và mới đây nhất, giành chiến thắng đầy kịch tính trước U23 Iraq để tiến vào vòng 4 đội mạnh nhất.
 
Truc tiep U23 Viet Nam vs U23 Qatar

Những điểm mạnh của U23 Việt Nam đã dần được lộ diện. Đầu tiên, đó chính là khả năng thích ứng với điều kiện thời tiết không hề thuận lợi tại Trung Quốc, khi nhiệt độ thường xuống dưới âm độ. Tiếp đó, những phương án chiến thuật của toàn đội cũng vô cùng hợp lý, thể hiện trong cả 4 trận đấu vừa qua. Với những sự sắp xếp hợp lý, cự ly đội hình được đảm bảo và khả năng bọc lót cho nhau rất tốt của các cầu thủ, U23 Việt Nam đang thể hiện được hình ảnh của một đối thủ rất khó chịu.
Hơn nữa, sở dĩ gọi là “dần lộ diện”, bởi HLV người Hàn Quốc vẫn khiến chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tại vòng tứ kết, U23 Việt Nam đã ghi 2/3 bàn thắng vào lưới U23 Iraq từ những tình huống cố định, điều chưa từng xảy ra trong 3 trận đấu tại vòng bảng. Với một đội bóng thiên về phòng ngự, khả năng dàn xếp đá phạt chính là vũ khí lợi hại nhất để tấn công và giành chiến thắng. Điều này có nghĩa, “chiếc xe bus” của Park Hang Seo đang đạt đến độ hoàn thiện qua từng trận đấu, khi trang bị cho mình vũ khí để sát thương.
Cùng với đội hình chính thức rất đáng tin cậy, U23 Việt Nam vẫn còn đó những phương án dự phòng trên băng ghế dự bị. Trong đó, Hà Đức Chinh và đặc biệt là Phan Văn Đức là những quân bài tẩy, có khả năng gây rối loạn hàng phòng ngự đối thủ. Ngoài ra, “tân binh” Phạm Xuân Mạnh cũng luôn sẵn sàng vào sân chiến đấu, và có thể thay thế gián tiếp một Đoàn Văn Hậu đã nói lời chia tay giải vì chấn thương bắp đùi.
U23 Viet Nam vs U23 Qatar (15h00 ngay 231) Quyet chien den cung hinh anh
U23 Việt Nam chuẩn bị trước trận bán kết

Tuy nhiên, điểm mạnh nhất của U23 Việt Nam, nếu phải chỉ ra, thì đó chính là tinh thần chiến đấu rực lửa của các cầu thủ. Trong tình thế vô cùng khó khăn, bị dẫn bàn và được cho là “chạy hết hơi”, U23 Việt Nam vẫn ghi liên tiếp 2 bàn vào lưới U23 Iraq để lật ngược thế cờ, dẫn lại 3-2, cuối cùng thể hiện bản lĩnh bằng 5 quả phạt đền thành công ở loạt đấu súng. Sau trận, quả thật Xuân Trường và các đồng đội đã thừa nhận thể lực cạn kiệt, nhưng tinh thần là thứ đã giúp họ đứng lên chiến đấu đến cùng. “HLV Park Hang Seo khiến chúng tôi tự tin vào bản thân mình, sẵn sàng cống hiến mọi thứ trong mọi trận đấu” – Tiền vệ Quang Hải đã chia sẻ như vậy.
Bên kia chiến tuyến, U23 Qatar cũng đang thể hiện hình ảnh của một kẻ chinh phục, khi đã toàn thắng cả 4 trận đến thời điểm này. Hơn nữa, đoàn quân của Felix Sanchez còn đang sở hữu một vũ khí có khả năng gây sát thương cao – tiền đạo Almoez Ali. Cầu thủ 21 tuổi này cho đến nay đã ghi được 5 bàn, trong tổng số 7 bàn thắng mà U23 Qatar ghi được. Tất nhiên, đây cũng chính là bài toán lớn nhất mà hàng phòng ngự của U23 Việt Nam cần phải giải quyết, nếu muốn làm nên điều kỳ diệu.
Để nhận định qua về sức mạnh của U23 Qatar, thì đội bóng này đang cho thấy lối chơi rất giàu kỹ thuật từ đầu giải. Với một chiến lược gia đến từ Tây Ban Nha trong đội hình, các cầu thủ Qatar đã sớm được tiếp cận phong cách chơi tấn công của châu Âu. Bên cạnh đó, HLV Felix Sanchez đã gắn bó với bóng đá Qatar từ năm 2013, và giúp ĐT U19 nước này lên ngôi U19 châu Á 1 năm sau đó (2014).
U23 Viet Nam vs U23 Qatar (15h00 ngay 231) Quyet chien den cung hinh anh 2
Park Hang Seo sẽ đọ sức với Felix Sanchez vào chiều nay

Tiếp theo, U23 Qatar đang hưởng lợi thế về thể lực, lẫn quãng đường di chuyển, nếu so với một U23 Việt Nam đã tốn rất nhiều sức. 4 trận đấu đã qua, thầy trò Park Hang Seo phải chơi ở Côn Sơn (2 trận), Thường Thục (2 trận) và trận này phải tới Thường Châu. Trong khi đó, U23 Qatar đã chơi cả 4 trận ở Thường Châu, địa điểm diễn ra trận bán kết này. Và có thể nói, đội bóng Trung Đông đang sở hữu lợi thế “sân nhà”, so với các cầu thủ Việt Nam mới chỉ có 1 ngày để làm quen sân bãi. Bản thân chiến lược gia Sanchez của đội bạn cũng rất thận trọng trước trận này, và không hề tỏ thái độ chủ quan.
Tuy nhiên, thuyền trưởng của U23 Việt Nam trong buổi phỏng vấn trước trận có nói rằng, ông nhận thấy một vài điểm yếu của Qatar. Nếu có, đó sẽ là sự sơ hở nơi hàng phòng ngự U23 Qatar, khi 3 bàn thua của họ đến thời điểm này đều có chung một kịch bản – bị đối phương ghi bàn sau khi “dí” đến tận cửa gôn. Hàng thủ của Qatar, có thể nói cũng thi đấu “phóng khoáng” như hàng công của họ, nhưng điều quan trọng là các cầu thủ U23 Việt Nam cần phải tận dụng được.
Trong trận đấu này, đất nước Việt Nam và cả Đông Nam Á đứng sau lưng các cầu thủ, hy vọng về những điều tốt đẹp nhất. Tất nhiên, U23 Qatar rất mạnh, nhưng rõ ràng thầy trò Park Hang Seo cũng chẳng kém ai với chiến tích lọt vào vòng bán kết. Ngưỡng cửa đi đến trận đấu cuối cùng đã ở rất gần với U23 Việt Nam và trong bóng đá, không gì là không thể.
U23 Viet Nam vs U23 Qatar (15h00 ngay 231) Quyet chien den cung hinh anh 3
Liệu hình ảnh này có lặp lại lần nữa?

Thông tin bên lề
 
- Trọng tài bắt chính trận đấu này là ông Muhammad Taqi, người Singapore.
- Trận đấu này sẽ diễn ra tại Thường Châu, nơi U23 Qatar đã thi đấu 4/4 trận từ đầu giải tới giờ.
- U23 Qatar là đội bóng duy nhất toàn thắng từ đầu giải.
- U23 Qatar được nghỉ nhiều hơn U23 Việt Nam 1 ngày.
- Trong 4 lần chạm trán Qatar trong quá khứ, Việt Nam thắng 2, hòa 1 và thua 1.
 
Qatar 1-2 Việt Nam (2013)
Việt Nam 2-1 Qatar (2011)
Qatar 3-0 Việt Nam (2011)
Qatar 1-1 Việt Nam (2007)
Tình hình lực lượng
 
Trong buổi phỏng vấn trước trận, HLV Park Hang Seo cho rằng đội ngũ y tế sẽ cố gắng hết sức để Đoàn Văn Hậu có thể ra sân vào ngày mai. Dù vậy, đây có thể là “đòn gió” khi cầu thủ sinh năm 1999 đang bị chấn thương khá nặng  (rách cơ đùi).
Trong ĐT U23 Việt Nam, có 5 cầu thủ đã thi đấu trọn vẹn 4 trận vừa qua (390 phút) bao gồm 2 Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng, Vũ Văn Thanh và Lương Xuân Trường. 
Đội hình dự kiến
 
U23 Việt Nam (3-4-3):
Tiến Dũng
Đình Trọng – Tiến Dũng – Duy Mạnh
Xuân Mạnh – Đức Huy – Xuân Trường – Văn Thanh
Quang Hải – Công Phượng – Văn Đức
Dự đoán tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Qatar: 2-1

Một số bài viết trên bongda24h về trận đấu này

Nguyệt Anh – Bóng đá 24h

Tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng 13 năm tù

23/01/2018 04:19

TAND Hà Nội đánh giá các bị cáo khi được giao dự án mang tầm quan trọng chiến lược của nhà nước đã lợi dụng vị trí đặc thù để sai phạm, làm chậm tiến độ và đội vốn hàng ngàn tỉ đồng

Ngày 22-1, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch HĐTV/HĐQT Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), Trịnh Xuân Thanh - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Xây lắp dầu khí (PVC), cùng 20 đồng phạm trong vụ án "Tham ô tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại PVN và PVC.
Đặc biệt nghiêm trọng
Theo đó, bị cáo Đinh La Thăng bị HĐXX tuyên phạt 13 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" (Cố ý làm trái); Trịnh Xuân Thanh bị phạt 14 năm tù về tội "Cố ý làm trái" và chung thân về tội "Tham ô tài sản", tổng hình phạt là chung thân.
TAND Hà Nội đánh giá đây là vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo đều giữ vị trí chủ chốt trong tập đoàn kinh tế nhà nước, khi được giao dự án mang tầm quan trọng chiến lược của nhà nước đã lợi dụng vị trí đặc thù để sai phạm, làm chậm tiến độ và đội vốn hàng ngàn tỉ đồng ở dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.
Cụ thể, PVN được giao làm đầu mối đầu tư dự án, tổng mức đầu tư sau thuế là hơn 31.505 tỉ đồng (tương đương gần 1,7 tỉ USD). Biết rõ PVC gặp khó khăn về tài chính và chưa có kinh nghiệm nhưng ông Thăng ký quyết định giao PVC thực hiện gói thầu dự án theo hình thức chỉ định thầu.
Tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng 13 năm tù - Ảnh 1.
Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án Ảnh: TTXVN
Bản án cũng nhận định việc tạm ứng hơn 6,6 triệu USD và 1.300 tỉ đồng cho PVC căn cứ 2 hợp đồng (số 33 và 4194) là trái quy định. Sau khi PVC nhận tạm ứng, Thanh và cấp dưới dùng 1.100 tỉ đồng vào mục đích khác, đến nay mới thu hồi gần 1.100 tỉ đồng, còn hơn 119 tỉ đồng xác định là thiệt hại.
Tại tòa, một số bị cáo và luật sư (LS) cho rằng việc giám định thiệt hại số tiền PVC tạm ứng, sử dụng sai mục đích là không đúng, không khách quan. Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy hội đồng giám định đã tuân thủ pháp luật, làm rõ số tiền thiệt hại là 119 tỉ đồng. Ngoài ra, do PVC không có năng lực làm tổng thầu nên dự án chậm 18 tháng, phát sinh lãi các khoản vay, máy móc "đắp chiếu" gây thiệt hại khác không tính được trong quá trình điều tra vụ án.
Đối với tội danh của ông Thăng, căn cứ lời khai của bị cáo, HĐXX thấy vào ngày 15-10-2010, HĐQT PVN đã ra nghị quyết phê duyệt phương án thành lập liên doanh tổng thầu EPC Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Tuy nhiên, bị cáo đã chỉ định PVC là tổng thầu duy nhất của dự án là trái quy định.
Trong quá trình điều tra, ông Thăng thừa nhận do sức ép tiến độ nên có sai phạm trong quy trình chỉ định thầu PVC khi không qua HĐTV; do nôn nóng, sức ép công việc nên đã chỉ đạo ký hợp đồng trái quy định để rút ngắn tiến độ. Việc này phù hợp với lời khai của các bị cáo khác và nhân chứng.
Theo HĐXX, ông Thăng quyết định chỉ định thầu và chuyển tiền quyết liệt, vội vã cho doanh nghiệp không đủ năng lực đã trái pháp luật, trái chỉ đạo của Chính phủ. Ngoài ra, biết rõ PVC khó khăn, không có đủ năng lực nhưng vẫn chỉ định PVC tổng thầu thực hiện dự án. Qua đó, thỏa mãn đầy đủ các dấu hiệu của tội "Cố ý làm trái".
Đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp
Đối với bị cáo Trịnh Xuân Thanh, HĐXX cho rằng tại tòa, bị cáo thừa nhận PVC không đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm nhưng vẫn chỉ đạo ký hợp đồng, sau đó dùng tiền tạm ứng sai mục đích. Bản thân bị cáo không có vai trò quyết định trong việc chi tiền sai mục đích.
HĐXX thấy rằng bị cáo thừa nhận việc ký kết Hợp đồng 33 dù hồ sơ chuẩn bị không đầy đủ. Điều này phù hợp với lời khai của các bị cáo khác. Bị cáo cũng chính là người ký vào phiếu lấy ý kiến về việc phê duyệt nội dung thực hiện gói thầu Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, hành vi thỏa mãn đầy đủ dấu hiệu tội "Cố ý làm trái...".
Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, trao đổi với báo chí, thẩm phán Trương Việt Toàn, Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TP Hà Nội, cho biết phiên tòa xét xử đa số bị cáo từng giữ chức vụ, trọng trách cao tại các cơ quan đơn vị nhà nước. Chính vì thế, với tinh thần trách nhiệm và để bảo đảm thời gian, HĐXX phải tập trung nghiên cứu hồ sơ, không có ngày nghỉ lễ. Phiên tòa không có gì đặc biệt ngoài việc các bị cáo từng có chức vụ, quyền hạn. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, HĐXX tuân theo quy định, xem xét tính chất, mức độ một cách toàn diện, cũng như xem xét quá trình cống hiến của bị cáo để đưa ra mức án hợp lý, thể hiện tính răn đe, phòng ngừa.
Trả lời câu hỏi: "Điều gì khiến ông suy nghĩ nhất qua vụ án?", thẩm phán Trương Việt Toàn cho biết: "Tôi tâm huyết và suy nghĩ với câu nói của Tổng Bí thư là bất kỳ tổ chức, cơ quan, đoàn thể nào thì yếu tố con người mang tính quyết định. Các vụ án gần đây xuất phát từ yếu tố con người, mà đầu tiên là người lãnh đạo. Họ có cái gì đó thể hiện sự độc đoán, thiếu phát huy dân chủ cơ sở dẫn đến không chỉ bị cáo đứng đầu sai phạm mà kéo theo nhiều người dưới quyền biết sai nhưng vẫn làm".
LS Lê Văn Thiệp (bào chữa cho Trịnh Xuân Thanh) đánh giá phiên tòa diễn ra dân chủ, công khai, theo Bộ Luật Tố tụng Hình sự mới mặc dù chưa đáp ứng được tốt nhất. "Với nhiều năm hành nghề bào chữa hình sự, tôi thấy về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp theo Bộ Luật Tố tụng Hình sự mặc dù vẫn có những cái nhầm lẫn. Nếu đúng thì bị cáo tranh luận trước, sau đó mới đến LS. Tại phiên tòa này, HĐXX vẫn nhầm lẫn khi LS tranh luận trước, sau đó mới đến bị cáo" - LS Thiệp đánh giá.
Thu hồi càng nhiều càng tốt
Ngoài chịu trách nhiệm về hình sự với tội "Cố ý làm trái", ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh có vai trò ngang nhau nên phải liên đới bồi thường mỗi bị cáo 30 tỉ đồng. Các bị cáo Phùng Đình Thực, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Sơn, Vũ Đức Thuận cùng chịu trách nhiệm bồi thường mỗi người 7,5 tỉ đồng...
LS Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho biết theo tinh thần của Bộ Luật Tố tụng Hình sự mới thì trừ các tội quá tàn ác, tàn bạo…, riêng lĩnh vực kinh tế thì tập trung thu hồi tài sản, tiền của bị mất. Việc nộp tiền để tại ngoại, nộp tiền để giảm án đã thể hiện rất rõ. Trong vụ án này, người dân đặc biệt quan tâm đến việc thu hồi tài sản thất thoát cho nhà nước, mong muốn thu hồi được tài sản thất thoát càng nhiều càng tốt.
"Việc xem xét giảm án cho các bị cáo nộp tiền để khắp phục hậu quả là thể hiện sự khoan hồng của pháp luật cũng như hiệu quả trong việc thu hồi tài sản cho nhà nước. Việc cần làm là nên hoan nghênh, khuyến khích và mạnh dạn giảm án cho các bị cáo đã nộp tiền khắc phục hậu quả" - LS Thuận nhấn mạnh và cũng cho rằng bị cáo và người thân của bị cáo nên góp tiền nộp lại cho nhà nước để nhận sự khoan hồng.
"Đây là tình tiết đáng hoan nghênh, cũng là tình tiết giảm nhẹ tội trong phiên tòa phúc thẩm sau này. Còn giảm án như thế nào là tùy sai phạm của các bị cáo" - LS Thuận nêu rõ.
Thẩm phán Trương Việt Toàn khẳng định HĐXX không thấy có sức ép gì ngoài sức ép về mặt thời gian. Về nguyên tắc, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không có vùng cấm.
Luật sư: Bản án quá nặng
LS Nguyễn Văn Quynh (bào chữa cho Trịnh Xuân Thanh) cho rằng đây là phiên tòa có nhiều tiến bộ, diễn ra công khai, minh bạch và chủ tọa điều hành phiên tòa tốt.
"Bản án là quá nặng nề. Sau khi nghe xong bản án, thân chủ cũng rất sốc. Với những chứng cứ và theo Bộ Luật Tố tụng Hình sự mới thì về nguyên tắc, chưa đủ chứng cứ là không thể tuyên các bị cáo có tội" - ông Quynh nói.
22 năm tù cho nguyên Tổng Giám đốc PVC Vũ Đức Thuận
Cùng bị kết tội "Cố ý làm trái", HĐXX tuyên phạt nguyên Tổng Giám đốc Phùng Đình Thực cùng 2 nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Quốc Khánh mỗi người 9 năm tù; Ninh Văn Quỳnh, nguyên kế toán trưởng và Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng Giám đốc PVC, cùng bị phạt 7 năm tù; Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên Phó Tổng Giám đốc và Nguyễn Ngọc Quý, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT PVC, cùng 6 năm tù; Phạm Tiến Đạt, cựu kế toán trưởng và Lê Đình Mậu, nguyên Phó Ban Kế toán - Kiểm toán PVN, cùng 4 năm 6 tháng tù; Trương Quốc Dũng, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVC: 17 tháng tù; Vũ Hồng Chương, nguyên Trưởng Ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2, bị phạt 3 năm tù treo và 30 tháng treo cho Trần Văn Nguyên, nguyên kế toán trưởng của ban này.
Với tội "Tham ô tài sản", Vũ Đức Thuận bị phạt 15 năm tù. Như vậy, tổng hình phạt của bị cáo này là 22 năm tù; Nguyễn Anh Minh, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVC: 16 năm tù; Lương Văn Hòa, nguyên Giám đốc Ban Điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch: 10 năm tù; Bùi Mạnh Hiển, nguyên Chánh Văn phòng PVC: 10 năm tù; Nguyễn Thành Quỳnh, nguyên Giám đốc Kỹ thuật công nghệ Tổng Công ty CP Miền Trung - Công ty CP Đà Nẵng: 8 năm tù; Lê Thị Anh Hoa, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa: 3 năm tù cho hưởng án treo.
Nguyễn Hưởng

Không chỉ có ‘vây cá mập’


Số vây cá mập được báo Chile chụp. (Ảnh: El Mostrador)



Câu chuyện các viên chức của chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam phơi vây cá mập trên mái một căn nhà ở Santiago, thủ đô Chile giờ đã trở thành sự kiện gây ngạc nhiên và bất bình cho cả thế giới, chứ chẳng riêng người Việt.
Dân chúng cư ngụ quanh căn nhà mà các viên chức Việt Nam vừa cư trú, vừa làm việc, bất bình bởi hành động đó gây ô nhiễm môi trường sống của họ, còn các chính phủ, các tổ chức quốc tế bảo vệ môi trường thì bất bình vì các viên chức Việt Nam công khai phỉ báng những nỗ lực, vi phạm những cam kết quốc tế nhằm bảo vệ môi trường sống, trong đó có bảo vệ cá mập để loài này không tuyệt chủng, không khiến đại dương mất cân bằng về sinh thái…
Lúc đầu, người ta cho rằng các viên chức Việt Nam gây ra scandal làm việc trong ngành ngoại giao. Mới đây, theo những thông tin mà chính phủ Việt Nam cung cấp cho hệ thống truyền thông Việt Nam thì đó là trụ sở của Thương vụ Việt Nam tại Chile. Cơ quan này thuộc Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ của Bộ Công Thương.
Không có scandal này, chẳng mấy ai biết, song song với hệ thống ngoại giao vốn đã có các Tùy viên Thương mại, Việt Nam còn có hệ thống xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công Thương rải khắp thế giới.
Muốn biết hoạt động của các Tùy viên Thương mại và hệ thống Thương vụ thuộc Bộ Công Thương hoạt động hiệu quả thế nào thì cứ nhìn vào kim ngạch xuất cảng của Việt Nam hàng năm – những dữ liêu liên quan tới xuất cảng cho thấy, xuất cảng của Việt Nam tiếp tục phụ thuộc vào việc moi tài nguyên đem bán và đáng ngại không kém là càng ngày càng phụ thuộc vào hoạt động của các tập đoàn ngoại quốc đã đầu tư vào Việt Nam, giờ đang ồ ạt xuất cảng sản phẩm làm tại Việt Nam đi các nơi.
Một số chuyên gia đã từng nêu thắc mắc, tại sao ngành ngoại giao Việt Nam cũng có các Tùy viên Thương mại, ngành Công Thương có hệ thống Thương vụ rải khắp thế giới như thiên hạ nhưng doanh nghiệp Việt Nam, nông dân Việt Nam càng ngày càng lệ thuộc vào thương lái và thị trường Trung Quốc? Tại sao nông sản nói chung (bao gồm cả sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi) liên tục rơi vào tình trạng “được mùa thì mất giá”, thương lái và thị trường Trung Quốc lắc đầu là hàng triệu người Việt rơi nước mắt bởi trắng tay? Các Tùy viên Thương mại của ngành ngoại giao, hệ thống Thương vụ rải khắp thế giới của ngành Công Thương nuốt mỗi năm bao nhiêu tiền từ công khố song đã làm được những gì cho dân, cho nước?
Thật ra, Cơ quan Thương vụ tại Chile phơi “vây cá mập” chỉ là một ví dụ. Trong quá khứ còn hàng chục ví dụ tương tự…
Năm 2006, ông Nguyễn Khánh Toàn, một Tùy viên thương mại của Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi bị cơ quan công lực Nam Phi bắt quả tang đang tìm cách đưa chín ký sừng tê giác ra khỏi Nam Phi. Hai năm sau – cuối 2008 - báo chí Nam Phi công bố một loạt bài điều tra về việc bà Vũ Mộc Anh, Bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi, buôn lậu sừng tê giác. Lúc đầu, ông Trần Duy Thi, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi vào thời điểm đó, phủ nhận cáo buộc của báo chí Nam Phi. Chương trình truyền hình có tên 50/50 của Nam Phi lập tức công bố một video clip cho thiên hạ tận mắt mục kích bà Vũ Mộc Anh nhận sừng tê giác từ tay một kẻ chuyên săn trộm tê giác. Trong video clip vừa kể, người ta còn thấy một người Việt khác cũng đứng tại đó, cạnh một chiếc xe hơi của viên tham tán có tên là Phạm Công Dũng mà theo tàng thư của cảnh sát Nam Phi thì hồi đầu 2008, chiếc xe mang biển số ngoại giao này đã từng bị tạm giữ bởi được dùng để vận chuyển 18 ký sừng tê giác… Cuối cùng, Bộ Ngoại giao Việt Nam phải triệu hồi bà Vũ Mộc Anh về nước. Ông Trần Duy Thi phải nhìn nhận đúng là thuộc cấp của ông đã tham gia buôn lậu sừng tê giác và phân bua đó là điều… đáng tiếc do… hám lợi!
Vì… hám lợi rồi làm những điều… đáng tiếc không chỉ có những Bí thư thứ nhất, Tham tán, Tùy viên Thương mại, Đại diện cơ quan Xúc tiến thương mại mà còn có cả các… đại sứ - đại diện cho nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở ngoại quốc và… Liên Hiệp Quốc.
Năm 1994, báo chí Mỹ đồng loạt loan tin ông Lê Văn Bàng – Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc bắt sò trái phép ở East Hampton's Hog Creek – New York, khi bị các nhân viên công lực lập biên bản, ông Bàng chống chế là ông không biết tiếng Anh, rồi vì không được… thông cảm, ông mới xưng là Đại sứ và đòi hưởng quyền “miễn trừ” dành cho các viên chức ngoại giao.
Năm 2001, báo chí Hồng Kông đồng loạt loan báo, ông Nguyễn Viết Hưng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hồng Kông bị cảnh sát bắt giữ vì vỗ mông một phụ nữ ở khu Causeway Base. Do Việt Nam yêu cầu tôn trọng đặc quyền “miễn trừ” dành cho các viên chức ngoại giao nên sau khi bị tạm giữ vài ngày, ông Hưng được trả tự do nhưng phải rời khỏi Hồng Kông.
Năm 2013, tới lượt ông Nguyễn Thế Cường – Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ bị hải quan phi trường Frankfurt ở Đức tạm giữ vì mang 20.000 Euro mà không khai báo. Theo báo điện tử Bild của Đức thì cảnh sát Đức tiến hành thẩm vấn ông Cường vì nghi ông Cường rửa tiền. Cho dù ông Cường một mực khẳng định, đó là tiền do Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ quyên góp để giúp những nạn nhân bão lụt tại Việt Nam nhưng trang web riêng của Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ không có bất kỳ thông tin nào liên quan tới hoạt động quyên góp, cũng như kết quả quyên góp hỗ trợ nạn nhân bị bão lụt tại Việt Nam. Tuy Tổng lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt lên tiếng phản đối chính quyền Đức tạm giữ ông Cường là vi phạm hiệp ước bảo đảm quyền miễn trừ dành cho các viên chức ngoại giao nhưng ông Cường vẫn chỉ được cho tại ngoại sau khi đã đóng khoản tiền thế chân là 3.500 Euro...
Cũng trong năm 2013, Liên minh Bài trừ Nô lệ mới ở Châu Á (CAMSA), công bố một số đoạn băng ghi âm, cho thấy, việc buôn người sang Nga, gây sức ép buộc 15 cô gái bán dâm có sự tiếp tay của một số nhân viên ngoại giao làm việc trong Đại sứ quán Việt Nam tại Nga. Cả Đại sứ quán Việt Nam tại Nga lẫn chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam không thèm trả lời.

***

Vào thời điểm El Mostrador – một tờ báo điện tử và MEGA – một đài truyền hình ở Chile, công bố sự kiện “vây cá mập”, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng tổ chức họp báo. Nội dung chính của buổi họp báo nhằm yêu cầu cộng đồng quốc tế “nhìn nhận một cách khách quan, toàn diện, cân bằng về nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người”.
Giống như trước đây, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam tiếp tục khẳng định: “Nhân quyền là giá trị chung của nhân loại, song vẫn có những khác biệt về cách tiếp cận và ưu tiên về quyền con người, xuất phát từ khác biệt về lịch sử, văn hóa, thể chế chính trị, trình độ phát triển”.
Điều 21 của Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền viết như thế này: Mọi người đều có quyền tham gia vào việc điều hành xứ sở của mình một cách trực tiếp hay qua các đại biểu được tuyển chọn một cách tự do… Ý muốn của người dân phải là nền tảng của quyền lực chính quyền. Ý muốn này phải được thể hiện qua các cuộc bầu cử định kỳ và thực sự, bằng phiếu kín, qua phương thức phổ thông và bình đẳng đầu phiếu, hay các phương thức tương đương của bầu cử tự do.
Khi Việt Nam vẫn khăng khăng bảo vệ các “tiêu chuẩn riêng” đối với những giá trị phổ quát của nhân loại thì dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng CSVN, đại diện cho cả thể diện lẫn lợi ích của Việt Nam ở bên ngoài Việt Nam đã và sẽ chỉ là những cá nhân vừa được nêu trên. Họ là những cá nhân được “qui họach do “vừa hồng, vừa chuyên” nên hôm qua họ bắt sò, vỗ mông, buôn lậu sừng tê, vận chuyển tiền không khai báo,… hôm nay là phơi “vây cá mập”, còn ngày mai là gì? Chưa biết, nhưng sẽ chẳng khác và không khá hơn.
16x9 Image

Trân Văn

Trân Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau (Cộng tác viên, Phóng viên, Biên tập viên, Thư ký Tòa soạn) của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ.

Sự tồn tại của những thành ngữ… “phi lý”

Sự tồn tại của những  thành ngữ… “phi lý”
GD&TĐ - Trên báo chí gần đây, có bạn đọc nêu quan điểm: “Đành rằng, trong tiếng Việt, thành ngữ là những từ ngữ được dùng lâu, nhiều người dùng thành quen và được chấp nhận, nghe thuận tai". Cách lập luận nêu trên như đã chấp nhận sự tồn tại của những thành ngữ "phi lý"
"Khi những từ ngữ trở thành thành ngữ thì nghĩa của nó phải hợp lý”... Nhận xét trên là hết sức xác đáng với đa số thành ngữ tiếng Việt. Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng còn một bộ phận nhỏ những thành ngữ mà thoạt nghe qua, nghĩa của nó lại hết sức …phi lý!
Có thể tìm ra những thành ngữ “phi lý” như vậy trong lời ăn tiếng nói hằng ngày: Cao chạy xa bay, con ông cháu cha, đầu gươm mũi súng, hương lạnh khói tàn, im hơi lặng tiếng, nhường cơm sẻ áo, sẩy đàn tan nghé, tối lửa tắt đèn, ruồi bu kiến đậu, mũi chỉ đường kim, hòn tên mũi đạn, tô son điểm phấn, mò cua bắt ốc, chăn êm nệm ấm…
Ai cũng biết “Thành ngữ là những cụm từ cố định có tính hoàn chỉnh về ngữ nghĩa, vừa có tính gợi cảm” (Nguyễn Thiện Giáp) nhằm diễn tả một ý nghĩa, khái niệm nào đó thông qua một hình ảnh gợi tả, sinh động.
Các thành tố tạo nên thành ngữ thường sắp xếp theo từng đôi một, cùng trường nghĩa với nhau, có tác dụng bổ sung ý nghĩa cho nhau, cùng tạo nên một nghĩa khái quát:
Chân lấm tay bùn = chân, tay + lấm, bùn
Đánh đông dẹp bắc = đánh, dẹp + đông, bắc
Chân đồng da sắt = chân, da + đồng, sắt
Trong trường hợp này có thể thay đổi vị trí các thành tố trong câu cho nhau mà không hề ảnh hưởng gì đến hình thức, ngữ nghĩa của cả thành ngữ (nếu có thì chỉ là sự không thuận tai về mặt ngữ âm, hay theo thói quen sử dụng mà thôi).
Thay da đổi thịt = đổi thịt thay da = thay thịt đổi da
Chân lấm tay bùn = tay bùn chân lấm = chân bùn tay lấm
Nhưng có nhiều trường hợp thì khó/ không thể thay đổi vị trí như trên được vì nó tạo nên một hình ảnh không phù hợp với hiện thực, phi logic tự nhiên, không thấy ai sử dụng:
Nhưng trong thực tế lại có một số thành ngữ cấu tạo theo kiểu “phi lí” như vậy đã tồn tại hiển nhiên trong vốn thành ngữ nước ta từ bao đời nay, và được sử dụng một cách tự nhiên như bao thành ngữ khác. Lâu nay có nhiều người thắc mắc rằng đó là những thành ngữ “phi lí”,cần phải được sửa lại theo đúng logic tự nhiên khi sử dụng. Vậy nó “phi lí” như thế nào? Có cần thiết phải chỉnh sửa hay không? Đơn cử một ví dụ: “Cao chạy xa bay”, thì sự phi hiện thực của nó là rõ ràng nhất và cũng là thành ngữ được sử dụng với tần số cao.
Có người băn khoăn: “Cao hay xa? – Xin giữ âm xa chạy cao bay thì đúng hơn. Vì xa thì chạy và cao phải bay, chứ cao chạy xa bay làm sao được. Câu này dịch ở “cao phi viễn tẩu” (Vũ Văn Kính).
Học giả Đào Duy Anh cũng cho rằng: “Xa chạy cao bay” chỉ con thú chạy cho xa để khỏi bị săn, con chim bay cho cao để khỏi bị bắn; nghĩa bóng là trốn đi xa.
Ngược lại, Trịnh Mạnh không đồng tình với ý kiến trên: “Có người lí luận rằng: Chạy đi với xa và bay đi với cao mới logic. Đây là lời Thúc Sinh khuyên Kiều khi tai hoạ sắp ập đến, phải thoát nhanh khỏi tay Hoạn Thư mới sống được. Vì vậy, cách nói cao chạy xa bay cũng gây được ấn tượng hơn, sự cần thiết phải trốn ngay được nhân lên gấp bội. Lời khuyên này còn mang một ý khẳng định. Nếu thay bằng “xa chạy cao bay” thì tác dụng tu từ sẽ bị giảm.
Vậy nghĩa của các thành ngữ nói chung được hình thành như thế nào?
Các thành ngữ thường có cấu trúc sóng đôi, cùng tồn tại bổ sung cho nhau, tạo nên một nghĩa chung, nên ý nghĩa của các thành ngữ nói chung không phụ thuộc vào thứ tự sắp xếp của các cặp từ, có đảo vị trí các cặp từ thì ý nghĩa chung của chúng vẫn không thay đổi.
Đặc điểm cơ bản nhất của thành ngữ là nghĩa của chúng được hình thành theo quy luật biểu trưng, không lệ thuộc vào nghĩa của từng thành tố cấu tạo mà đó là nghĩa khái quát, nghĩa bóng do tất cả các thành tố tạo nên, nếu tách các thành tố ra khỏi tổ hợp thì nghĩa bóng sẽ bị mất, chỉ còn nghĩa đen mà thôi. “Trong cuộc sống, người ta thường dùng một sự vật nào đó để nói lên một điều gì đó. Cách dùng như thế được gọi là biểu trưng” (Nguyễn Đức Dân).
Nghĩa là các hình ảnh, khái niệm hiện hữu bề mặt của thành ngữ chỉ là nghĩa đen, khi tìm hiểu thành ngữ phải đi sâu nhận thức cho được cái nghĩa biểu trưng là linh hồn, cốt lõi của thành ngữ, đặc biệt là thành ngữ “phi lí”.
Như “dây mơ rễ má” chỉ quan hệ bắc cầu giữa các đối tượng, nếu tách ra thì chỉ còn nghĩa thực vật là “dây của cây lá mơ” và “rễ của cây rau má” mà thôi, không còn nét nghĩa “mối quan hệ nữa”. Tương tự “chèo, chống” chỉ những động tác của nguời chèo thuyền, chống đò trên sông nước, nhưng thành ngữ “vụng chèo khéo chống” lại không liên quan gì đến nghĩa đen trên, mà nó chỉ sự giỏi chống chế, khéo nguỵ biện của một số ngưòi trong cuộc sống khi làm sai một điều gì đó mà không muốn nhận, cố xuê xoa đi.
Vậy có thể nói, trong thành ngữ, “ý nghĩa các từ đã hoà vào nhau để biểu thị một khái niệm mới” (Nguyễn Thiện Giáp) và vì thế, có tác giả đã dựa vào cơ chế cấu tạo mà xem chúng là loại “thành ngữ hoà kết”.
Cũng cần lưu ý thêm, “quan hệ giữa các từ trong thành ngữ không theo một chiều của các thành tố trực tiếp như trong cụm từ tự do mà có tính chất chằng chéo, phức tạp, tạo ra tính cố định của thành ngữ” (Nguyễn Thiện Giáp) và để tạo ra sự đối ứng chặt chẽ, gắn bó khăng khít cả về mặt hình thức lẫn nội dung, nhiều khi, những trật tự logic thông thường trong thành ngữ không được tuân thủ, có thể thay đổi.
Như vậy, “tính biểu trưng là đặc điểm hàng đầu của thành ngữ về mặt ngữ nghĩa, là cơ chế tất yếu mà thành ngữ phải sử dụng để ghi nhận, diễn đạt những nội dung phức tạp hơn một khái niệm đơn” (Đỗ Hữu Châu).
Đã chấp nhận như trên, tức là đã xem nghĩa biểu trưng là nghĩa chính của thành ngữ nói chung, thành ngữ “phi lí” nói riêng thì chúng ta chấp nhận quy luật cấu tạo nghĩa biểu trưng, “đã hiểu theo nghĩa biểu trưng thì mỗi từ ở cặp này có thể ghép với bất kì từ nào ở cặp kia mà không cần quan tâm tới nghĩa đen tạo ra khi tổ hợp chúng với nhau” (Nguyễn Đức Dân).
Khi khảo sát thành ngữ “hòn tên mũi đạn”, chúng ta không cần thắc mắc là tại sao “mũi tên” thì dài lại gọi là “hòn”, còn “đạn” thì tròn lại nói là “mũi”, cần phải nói “mũi tên hòn đạn” mới đúng… Chúng ta chỉ cần nắm được nghĩa biểu trưng của thành ngữ này là chỉ “chiến trường, nơi có sự đối kháng về quân sự giữa hai phe tham gia chiến trận; nơi nguy hiểm”.
Thực tế nhiều người không hề biết đến nghĩa đen của các thành ngữ mà họ vẫn sử dụng rất chính xác, là bởi vì họ nắm vững được nghĩa biểu trưng. Ví như thành ngữ “mạt cưa mướp đắng”, không phải ai cũng biết các nghĩa đen từ các điển tích xưa của nó “người bán cám trộn lẫn mạt cưa giả làm cám, người bán dưa lấy mướp đắng giả làm dưa”. Nhưng chỉ cần nắm được nghĩa biểu trưng “lừa đảo, bịp bợm” thì đã có thề sử dụng thành ngữ trên mà không sợ sai.
Như trên đã phân tích, các hình ảnh, khái niệm hiện hữu bề mặt của thành ngữ chỉ là nghĩa đen. Để tìm hiểu thành ngữ chúng ta cần phải đi sâu nhận thức cho được cái nghĩa biểu trưng của thành ngữ ẩn tàng đằng sau các hình ảnh bề mặt kia, đó chính là linh hồn, là cốt lõi của thành ngữ, đặc biệt là thành ngữ “phi lí”. Và khi đã quan niệm như trên, rõ ràng không còn một thành ngữ nào được xem là thành ngữ “phi lí” nữa cả.
“Tính biểu trưng là đặc điểm hàng đầu của thành ngữ về mặt ngữ nghĩa, là cơ chế tất yếu mà thành ngữ phải sử dụng để ghi nhận, diễn đạt những nội dung phức tạp hơn một khái niệm đơn” (Đỗ Hữu Châu).
ĐỖ THÀNH DƯƠNG (Trường Dự bị ĐH Dân tộc T.Ư Nha Trang)

Chính phủ Mỹ có tiền để hoạt động trở lại

23/01/2018 05:51 GMT+7

TTO - Thượng viện Mỹ rốt cuộc cũng đã đạt được thỏa thuận về một kế hoạch ngân sách ngắn hạn nhằm mở cửa lại chính phủ, sau cuộc họp trưa 22-1 (giờ Washington DC), tức rạng sáng 23-1 giờ Việt Nam.

Chính phủ Mỹ có tiền để hoạt động trở lại - Ảnh 1.
Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ ở Thượng viện Chuck Schumer tại cuộc họp ngày 22-1 - Ảnh: REUTERS
Phát biểu trước Thượng viện khi bắt đầu cuộc họp, Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết ông đã đạt được thỏa thuận với các lãnh đạo phe Cộng hòa để thông qua kế hoạch ngân sách tạm thời để chính phủ, vốn đóng cửa từ 0h ngày 20-1, hoạt động trở lại tạm thời trong ba tuần.
  "Chúng tôi sẽ biểu quyết hôm nay để mở cửa lại chính phủ", ông Schumer phát biểu trước khi các nhà lập pháp bắt đầu bỏ phiếu. 
Kết quả, các thượng nghị sĩ hai đảng đã bỏ 81 phiếu thuật và 18 phiếu chống để kết thúc tranh luận về dự luật ngân sách có thời hạn ba tuần này. 
Cuộc biểu quyết này chỉ là để giải quyết bất đồng lưỡng đảng về dự luật ngân sách nói trên. Bước tiếp theo là Thượng viện sẽ chính thức thông qua và chuyển dự luật sang Hạ viện. Báo Washington Post cho biết Hạ viện dự kiến sẽ biểu quyết, và gần như chắc chắn thông qua, dự luật ngay trong ngày 22-1 (giờ Mỹ), đồng nghĩa chính phủ sẽ mở cửa lại chỉ sau ba ngày.
Bất đồng lưỡng đảng về chương trình bảo vệ Dreamer (DACA) - chỉ những người nhập cư vào nước Mỹ khi còn nhỏ, chính là lý do khiến cuộc bỏ phiếu lẽ ra được tiến hành lúc 1h sáng thứ hai đã bị hoãn đến trưa. 
Đảng Dân chủ nhấn mạnh bất kỳ dự luật ngân sách tạm thời nào để mở cửa lại chính phủ cũng phải bao gồm các biện pháp bảo vệ các "dreamer", trong khi phe Cộng hòa đáp trả họ sẽ không đàm phán vấn đề nhập cư cho đến khi phe Dân chủ tham gia đủ số phiếu để mở cửa lại chính phủ.
Chính phủ Mỹ có tiền để hoạt động trở lại - Ảnh 2.\
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jeff Flake trả lời phỏng vấn tại cuộc họp ngày 22-1. Ảnh: REUTERS
Kết quả thỏa thuận được cho thấy hai bên đã chịu thỏa hiệp, đúng như "cành ôliu" mà Thủ lĩnh phe đa số ở Thượng viện Mỹ, thượng nghị sĩ Mitch McConnell đã chìa cho phe Dân chủ trước đó. Ông McConnell đã cam kết sẽ mang dự luật nhập cư ra thảo luận tại Thượng viện vào đầu tháng 2, để đổi lấy phiếu biểu quyết từ đảng này nhằm thông qua ngân sách.
Chính phủ Mỹ đóng cửa: Khẩu chiến tưng bừng tận giờ chót Chính phủ Mỹ đóng cửa: Khẩu chiến tưng bừng tận giờ chót
TTO - Chính phủ Mỹ bước sang ngày thứ ba tê liệt trong hôm nay (22-1, giờ VN) do Thượng viện Mỹ không chốt được thỏa thuận về vấn đề nhập cư vào khuya Chủ nhật.
Buổi bỏ phiếu diễn ra khi hàng trăm ngàn công chức liên bang thức dậy và bắt đầu ngày đầu tuần khi chính phủ vẫn còn đóng cửa. CNN cho biết hệ quả của việc chính phủ tê liệt không dễ nhìn thấy rõ vào những ngày đầu tiên, trùng với dịp cuối tuần, khi đa số các công chức vốn dĩ cũng không phải đến sở làm.
Ước tính nền kinh tế Mỹ sẽ mất 6,5 tỉ USD nếu chính phủ đóng cửa một tuần. Hàng trăm ngàn công chức sẽ phải nghỉ việc không lương, các bảo tàng và công viên quốc gia sẽ đóng cửa.
Các nhân viên an ninh, quân nhân tại ngũ vẫn sẽ phải làm việc không lương trong thời gian chính phủ đóng cửa.
Đây là lần thứ 4 trong vòng 25 năm chính phủ Mỹ phải đóng cửa và là lần đầu tiên việc này xảy ra khi một đảng (trong trường hợp này là Đảng Cộng hòa) nắm cả lưỡng viện tại Quốc hội và Nhà Trắng.
Chính phủ Mỹ có tiền để hoạt động trở lại - Ảnh 4.
Công chức xếp hàng vào Văn phòng Thượng viện Dirksen trong ngày thứ 3 chính phủ Mỹ đóng cửa - Ảnh: REUTERS
Hết tiền, chính phủ Mỹ đóng cửa đúng ngày kỷ niệm của ông Trump Hết tiền, chính phủ Mỹ đóng cửa đúng ngày kỷ niệm của ông Trump
TTO - Sau nhiều nghi ngại, rốt cuộc năm 2018 đã được ghi vào lịch sử Mỹ với tư cách là một trong những năm chính phủ nước này phải đóng cửa. Thất bại đúng vào ngày kỷ niệm 1 năm ông Trump lên cầm quyền.
TRƯỜNG SƠN



Liên minh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran rạn nứt sau chiến dịch tấn công Afrin?

Hồng Anh |
Liên minh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran rạn nứt sau chiến dịch tấn công Afrin?
Hiện trường đổ nát sau vụ tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào thành phố Afrin (Syria). Ảnh: Arab news.

Mối liên kết Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ xuất phát từ động lực chống chủ nghĩa khủng bố, vốn đe dọa nghiêm trọng an ninh của mỗi nước.

Giao tranh giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd bước sang ngày thứ 3 liên tiếp
Giao tranh giữa lực lượng người Kurd tại Syria và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bước sang ngày thứ 3 liên tiếp với những diễn biến gay cấn hơn và không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tình hình sẽ hạ nhiệt. Hiện tại, các binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt biên giới với Syria, tiến vào khu vực Afrin ở miền Bắc Syria do YPG kiểm soát. Hãng thông tấn Anadolu cho biết, các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ, được sự hỗ trợ của Quân đội Tự do Syria (FSA) đã giành quyền kiểm soát 11 cứ điểm từ các lực lượng người Kurd.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ có ý định thiết lập "một khu vực an toàn" sâu khoảng 30km bên trong lãnh thổ Syria. Đây là lần đầu tiên, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo lực lượng bộ binh nước này tham gia chiến dịch tấn công bên trong Syria. Trong khi đó, các vụ phóng tên lửa đáp trả xuyên biên giới từ lãnh thổ Syria vào thị trấn Reyhanli và Kilis của Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến 1 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.
Trước đó ngày 20/1, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thông báo bắt đầu tiến hành chiến dịch lớn mới mang tên "Nhành Ôliu" nhằm đánh bật lực lượng Các Đơn vị Tự vệ nhân dân người Kurd (YPG) khỏi Afrin. Theo các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ, 32 máy bay chiến đấu của nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nơi ẩn náu, các kho vũ khí, đạn dược của YPG.
Phản ứng của Nga và Iran trước chiến dịch “Nhành Ôliu” của Thổ Nhĩ Kỳ
Hãng tin TASS dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Vladimir Shamanov hôm 21/1 cho rằng chiến dịch "Nhành Ôliu" của Thổ Nhĩ Kỳ có thể tạo ra những khó khăn nhất định cho cho Đại hội Đối thoại dân tộc Syria, dự kiến diễn ra trong hai ngày 29 và 30/1 tại Sochi.
Ông Shamanov nhấn mạnh:“Những diễn biến này sẽ tạo ra ảnh hưởng tiêu cực. Chính phủ Syria cho rằng họ xem hành động của Thổ Nhĩ Kỳ là sự can thiệp các vấn đề nội bộ và điều này có thể ảnh hưởng cuộc đối thoại sắp tới”. Quan chức này cho biết thêm, Nga đã áp dụng những biện pháp chính trị - ngoại giao có thể liên quan đến kế hoạch của Ankara và sẽ tiếp tục có những động thái tiếp theo.
Trước đó hôm 20/1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo tái triển khai một nhóm các thành viên của Trung tâm Nga hòa giải các bên tham chiến Syria và lực lượng quân cảnh dọc theo khu vực từ thành phố Afrin tới Tel Ajar thuộc vùng giảm căng thẳng Tel Rifaat của Syria để kiềm chế các hành động gây hấn. Hiện tại, trung tâm Nga tái hòa giải các bên tham chiến tại Syria đang theo dõi tình hình bên trong và ngoài khu vực giảm căng thẳng để hỗ trợ người dân đang phải đi lánh nạn do giao tranh.
Về phía Iran, Bộ Ngoại giao Iran nước này bày tỏ quan ngại về tình hình đang diễn ra tại Afrin, đồng thời yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt ngay chiến dịch. Bộ Ngoại giao Iran cho rằng xung đột tại Afrin có thể giúp các nhóm khủng bố xuất hiện trở lại ở các khu vực miền Bắc Syria, làm phức tạp thêm tình hình. Bộ này kêu gọi đặc biệt các nước láng giềng của Syria tiếp tục duy trì nỗ lực nhằm đạt được hòa bình và giải pháp chính trị.
Quan hệ Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ liệu có đổ vỡ sau vụ việc trên
Mối liên kết thế chân kiềng Nga- Iran-Thổ Nhĩ Kỳ xuất phát từ động lực chống chủ nghĩa khủng bố, đặc biệt là tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS), vốn đe dọa nghiêm trọng an ninh của mỗi nước. Ngoài ra, việc Thổ Nhĩ Kỳ thất vọng trước phản ứng của Liên minh Châu Âu và Mỹ với vấn đề an ninh nội bộ nước này, cũng như việc EU lần lữa trong kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ làm thành viên cũng khiến Thổ Nhĩ Kỳ quay sang hợp tác chặt chẽ hơn với Nga, Iran.
Trong thời gian qua, cả Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã phối hợp rất hiệu quả trong cuộc chiến chống IS tại Syria. Bên cạnh đó, 3 bên cũng là các quốc gia bảo trợ cho đề xuất thành lập vùng giảm căng thẳng tại Syria, đồng thời ủng hộ việc tổ chức “Đại hội đối thoại dân tộc Syria” tại thành phố Sochi (Nga) trong hai ngày 29-30 /1 để tìm kiếm giải pháp cho tiến trình hòa bình tại Syria.
Sau tất cả, các nhà phân tích cho rằng chiến dịch “Nhành Ôliu” của Thổ Nhĩ Kỳ tạm thời chưa thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa nước này với Nga và Iran, bởi mục tiêu chính của chiến dịch nhằm vào lực lượng người Kurd tại Syria, đặc biệt là Các đơn vị tự vệ nhân dân người Kurd (YPG) – thành phần chính của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn. Với chiến dịch này, Thổ Nhĩ Kỳ muốn chặn đứng nguy cơ người Kurd tại Syria đứng ra thành lập một chính quyền tự trị vì nếu điều này thành hiện thực sẽ truyền cảm hứng cho những tham vọng tương tự với người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Chuyện người Kurd thành lập nhà nước tự trị cũng là vấn đề đau đầu đối với cả Syria và Iran. Chính phủ Syria lo ngại quyền tự chủ của người Kurd ở miền Bắc có thể khiến Syria bị chia cắt, ngăn cản nỗ lực phục hồi toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ đất nước. Còn đối với Iran điều này sẽ có nguy cơ thổi bùng ngọn lửa tự trị người Kurd ở Iran.
Ngoài vấn đề người Kurd, việc Thổ Nhĩ Kỳ tấn công YPG tại Afrin còn được coi là hành động hạ bệ uy tín và ảnh hưởng của Mỹ tại Syria. Từ trước đến nay, Nga và Iran luôn có quan điểm bất đồng với Mỹ về nhiều vấn đề tại Trung Đông. Do vậy, dù không ủng hộ việc Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự chống lực lượng người Kurd tại khu vực Afrin của Syria, nhưng Bộ Quốc phòng Nga cũng biện minh rằng hoạt động này của Thổ Nhĩ Kỳ là để đáp trả Mỹ.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, những hành động vô trách nhiệm từ phía Mỹ, mà điển hình là việc Mỹ cung cấp các loại vũ khí hiện đại, trong đó có tổ hợp tên lửa phòng không vác vai (MANPADS), cho các nhóm vũ trang đối lập tại Syria chính là “nguồn cơn” làm căng thẳng leo thang nhanh chóng. Phía Nga cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ cũng phản ứng tiêu cực với tuyên bố của Mỹ về thành lập Lực lượng an ninh biên giới (BSF) ở phía bắc Syria./.
theo VOV



Cựu tổng thống Maldives tố Trung Quốc ‘chiếm đất’


Cựu tổng thống Maldives Mohamed Nasheed ngày 22/1 cáo buộc Trung Quốc chiếm đất ở quần đảo này thông qua việc thuê bất động sản và xây dựng cơ sở, đe dọa chủ quyền quốc gia của họ.
Ông Nasheed cho biết phía Trung Quốc đã thuê trọn ít nhất 16 trong số hơn 1.190 đảo san hô của Maldives, từ đó cho xây nhiều cảng và công trình khác. Vị cựu tổng thống nói sự hiện diện ngày càng nhiều của người Trung Quốc đe doạ đến quần đảo vốn đông người Hồi giáo sinh sống, và rộng hơn là khu vực Ấn Độ Dương.
Cuu tong thong Maldives to Trung Quoc ‘chiem dat’ hinh anh 1
Phác thảo dự án cầu hữu nghị Maldives - Trung Quốc. Ảnh: Maldivestimes.
“Hành động của Trung Quốc là chiếm đất. Đây là một kiểu thực dân và chúng ta không thể để nó diễn ra. Tôi muốn những nước trong khu vực hãy cùng lên tiếng chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. Chúng ta không chống lại nước nào hay chống lại đầu tư nước ngoài, nhưng chúng ta chống lại những hành động xâm phạm chủ quyền”, AFP dẫn lời ông Nasheed.
Theo ông Nasheed, chủ nợ lớn nhất của Maldives là Trung Quốc (chiếm khoảng 80%) nên có thể dẫn đến kết cục là nước này phải giao thêm đảo cho Trung Quốc nếu không có khả năng trả nợ.
Cuu tong thong Maldives to Trung Quoc ‘chiem dat’ hinh anh 2
Cựu tổng thống Maldives Mohamed Nasheed. Ảnh: AFP.
Ông Nasheed, tổng thống đắc cử qua bầu cử dân chủ đầu tiên của Maldives hồi năm 2008, tuyên bố nếu thắng cử trong năm nay thì sẽ đàm phán lại các hợp đồng cho thuê đất với Trung Quốc. Nasheed từng thất bại trong cuộc bầu cử năm 2013, hiện sống ở Sri Lanka.
Trung Quốc xem quần đảo Maldives là một khu vực quan trọng tại vùng Ấn Độ Dương trong chiến lược “Một vành đai một con đường” của Chủ tịch Tập Cận Bình, với ý tưởng xây dựng các tuyến đường đi qua Ấn Độ Dương và Trung Á.

Trung Quốc tố tàu chiến Mỹ 'xâm phạm chủ quyền'



Báo Trung Quốc: Mỹ là lý do quân sự hóa Biển Đông


Minh Anh

Tài xế rút súng dọa bắn người sau va chạm giao thông

Dân trí Sau khi va chạm vào chiếc xe máy dựng bên đường, người điều khiển ô tô và chủ nhân chiếc xe máy có xích mích, lời qua tiếng lại. Bất ngờ người đàn ông lái xe ô tô rút súng ra dọa bắn.

Video tạm dừng
Va chạm giao thông, người đàn ông rút súng dọa bắn
Video clip ghi lại sự việc trên mới đây được lan truyền trên mạng xã hội Facebook.
Người đàn ông cầm khẩu súng. Ảnh cắt từ clip
Người đàn ông cầm khẩu súng. Ảnh cắt từ clip
Đoạn clip dài 2 phút 30 giây đăng tải vào chiều 21/1 có nội dung: “Một thanh niên điều khiển ô tô hãng Mazda màu trắng mang biển kiểm soát 38A-114.71 va chạm giao thông tại thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã xuống rút súng ra dọa nạt dân. Công an hãy vào cuộc nhanh”.
Theo đó, vào khoảng 14h ngày hôm qua (21/1) khi ông Hiệp trú tại thôn Hồng Nguyệt (xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh) dựng chiếc xe máy bên đường để vào nhà. Đúng lúc này thì người đàn ông tên Nghĩa (trú tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc) điều khiển xe ô tô mang BKS 38A-114.71 đi từ hướng Song Lộc xuống thị xã Hồng Lĩnh đã va quẹt vào chiếc xe máy của ông Hiệp và kéo lê khoảng 20m.
Sau đó thì giữa người nhà ông Hiệp và ông Nghĩa có lời qua tiếng lại. Giữa lúc căng thẳng, bất ngờ người đàn ông tên Nghĩa rút súng ra dọa bắn người dân.
Trước việc làm manh động, nguy hiểm của người đàn ông trên, người dân đã báo cho cơ quan chức năng.
Trao đổi với PV Dân trí ông Bùi Quang Liêm, Chủ tịch UBND xã Thuận Lộc (thị xã Hồng Lĩnh) cho biết, khi nhận được tin báo phía xã đã có mặt để giải quyết vụ việc.
“Người đàn ông điều khiển ô tô va chạm với xe máy của ông Hiệp dựng bên đường. Sau đó thì rút súng ra dọa bắn dân”.
“Sau đó thì phía Công an thị xã Hồng Lĩnh đã lên lập biên bản, niêm phong đưa chiếc xe ô tô về và mời anh Nghĩa xuống làm việc”, ông Liêm cho biết thêm.
Cũng theo ông Liêm thì lúc đó anh Nghĩa có dấu hiệu sử dụng bia rượu.
Dân trí sẽ tiếp tục thông tin
Xuân Sinh

Lại 'nghẹt thở' đóng, xả BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp

0 Thanh Niên Online
Liên tục trong 2 ngày 21 và 22.1, tình hình tại BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp lại tiếp tục 'ngột ngạt' vì các tài xế phản đối, mặc dù chủ trương miễn, giảm phí dịch vụ qua trạm đã được công bố.
Ùn tắc tại BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp chiều 22.1
Ảnh: Mai Trâm
Khoảng 14 giờ ngày 22.1, một số xe khi lưu thông qua BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp đã dừng xe tại cả 3 làn thu phí, không chịu mua vé qua trạm.
Các tài xế, chủ xe muốn giảm sâu giá vé 
Tài xế Nguyễn Văn Lớn, chạy xe khách BS 94B - 002.81, dừng tại làn xe thứ 2 (hướng Cần Thơ đi Phụng Hiệp), phản ánh: “Tôi chạy xe hợp đồng từ TP.Châu Đốc (An Giang) về Bạc Liêu phải qua 2 trạm thu phí BOT, mỗi lượt phải mất 50.000 đồng/vé. Nghe nói có giảm nhưng giảm chỉ có 5.000 đồng/vé, trong khi xe đóng phí đường bộ hết rồi mà còn đóng phí đi đường như vầy, tăng thêm gánh nặng”.
Ông Hồ Văn Ánh, Giám đốc Công ty Vạn Thành Phát (P.Thường Thạnh, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ), bức xúc: “Công ty tôi cách trạm thu phí chỉ khoảng 3 km, mỗi ngày có 3 xe qua lại trạm khoảng 20 lượt, giá vé là 180.000 đồng/vé (xe tải 120 feet). Hôm trước họp trạm nói 20.1 sẽ giảm giá vé, nhưng tới giờ không thấy, họ nói tới 12.2 mới được giảm. Tôi đề nghị có giảm phải giảm 70% giá vé so với giá hiện tại”.
Phía trạm thu phí đã giải thích theo công văn của Bộ GT - VT thì tới ngày 12.2 mới chính thức miễn, giảm giá vé cho chủ phương tiện vùng lân cận BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp.
Do một số tài xế dừng tại làn thu phí, kiên quyết không mua vé, gây ùn tắc, nên khoảng 20 phút sau, trạm đã chấp nhận các xe này qua trạm mà không phải mua vé.
Trao đối với PV Thanh Niên, ông Lư Thanh Đồng, Giám đốc Sở GT - VT Cần Thơ, cho biết Sở  GT - VT TP.Cần Thơ đã tham mưu cho UBND TP.Cần Thơ về kiến nghị cho người dân trong khu vực bán kính 5 km từ trạm thu phí được  miễn, giảm giá theo quy định. Tuy nhiên việc đồng ý cho miễn, giảm với mức độ nào là theo đề xuất của Tổng cục đường bộ Việt Nam với Bộ GT - VT
Liên tục đóng - xả trạm
Chiều 20.1, đại diện Sở GT - VT TP.Cần Thơ đã có cuộc họp để thông báo nội dung công văn của Bộ GT  VT thống nhất theo đề xuất của Tổng cục đường bộ Việt Nam, UBND TP.Cần Thơ và  tỉnh Hậu Giang về việc miễn, giảm giá vé cho 972 phương tiện thuộc xã Tân Phú Thạch và thị trấn Cái Tắc (Hậu Giang); 1.023 phương tiện thuộc các phường Ba Láng, Lê Bình, Thường Thạnh (Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ). Thời gian dự kiến thực hiện từ 12.2
Tuy nhiên, sau khi nhận được thông báo về việc miễn, giảm giá trên, người dân và chủ phương tiện kinh doanh trong phạm vi được miễn, giảm vẫn không đồng ý. Nhiều chủ phương tiện thuộc diện được giảm 50% giá vé thậm chí còn yêu cầu phải được miễn vé hoàn toàn.
Từ sáng ngày 21 đến chiều 22.1, tại BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp tiếp tục xảy ra tình trạng các tài xế dừng xe phản ứng, khiến trạm nhiều lần xả trạm.  



Lại 'nghẹt thở' đóng, xả BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp - ảnh 1
Các phương tiện " chiếm" cả 6 làn xe khiền giao thông ùn tắc chiều 21.1
Mai Trâm

Khoảng 9 giờ ngày 21.1, 3 ô tô thuộc một trung tâm đào tạo lái xe (địa chỉ xã Tân Phú Thạnh, H.Châu Thành A, Hậu Giang) lưu thông hướng Cần Thơ - Hậu Giang đã đồng loạt đậu xe tại các làn thu phí. Vài phút sau, các barie đã phải mở lên cho các xe này qua mà không thu phí.
Đến khoảng 15 giờ ngày 21.1, lại xuất hiện tình trạng các xe ô tô cố thủ tại làn thu phí (hướng Hậu Giang - Cần Thơ), không đồng ý mua vé. Tuy nhiên, lần này trạm không mở barie cho các xe này qua trạm như buổi sáng.
30 phút sau, giao thông hướng Hậu Giang - Cần Thơ kẹt cứng. Một xe cứu thương phải chạy vào làn xe dành cho xe máy mới có thể kịp thời đưa người bệnh đi cấp cứu; xe máy phải di chuyển vào làn xe ô tô khiến giao thông hỗn loạn.
Tình trạng này kéo dài đến khoảng 16 giờ (21.1), khiến cả 6 làn xe thuộc hai hướng lưu thông qua trạm đều tê liệt, ùn tắc kéo dài hơn 2 km.
Để tránh tình trạng giao thông ngày càng xấu đi, BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp đã cho xả trạm vào lúc 17 giờ cùng ngày (21.1).

Cựu sinh viên đốt bằng tốt nghiệp sẽ gửi thư xin lỗi đến nhà trường

Dân trí Chiều ngày 22/1, đại diện trường ĐH Kinh tế TPHCM xác nhận vụ việc một người tự đốt bằng đại học gây xôn xao trên mạng xã hội gần đây chính là cựu sinh viên của trường. Theo phía nhà trường, nam thanh niên này cho biết đó là hành động bộc phát tức thời do có việc bức xúc với gia đình.

Ngày 21/1, trên trang Facebook cá nhân của một nam thanh niên là cựu sinh viên trường ĐH Kinh tế TP.HCM đăng tải đoạn clip dài hơn 2 phút với những hình ảnh được cho là cựu sinh viên này tẩm hóa chất lên tấm bằng đại học rồi phóng lửa đốt.

Ảnh chụp màn hình cảnh tấm bằng đại học bị đốt (ảnh V.Đ)
Ảnh chụp màn hình cảnh tấm bằng đại học bị đốt (ảnh V.Đ)
Kèm theo đó, cựu sinh viên này đăng tải dòng cảm nghĩ rằng: “Cảm giác không còn gì để làm chỗ dựa sẽ khiến người ta cố gắng nhiều hơn. P/s: Từ bỏ mọi thứ để đến với ước mơ”.
Nhiều câu hỏi, chia sẻ của bạn bè về hành động của cậu sinh viên tỏ vẻ “phấn khích” trước việc làm trên.
Tìm hiểu của, cựu sinh viên họ tên đầy đủ là P.A.T., quê Tiền Giang, tốt nghiệp hệ Đại học Chính quy, chuyên ngành Chứng khoán, ngành đào tạo Tài chính - Ngân hàng.
Trao đổi với Dân trí, Ths Nguyễn Thiện Duy, Trưởng phòng Công tác chính trị trường ĐH Kinh tế TP.HCM xác nhận nam thanh niên đốt bằng chính là sinh viên khóa K36 của trường đã tốt nghiệp năm 2014. Ông Duy cho biết: “Ngay khi biết được việc em T. đốt bằng tốt nghiệp, phía nhà trường đã liên hệ với em này để tìm hiểu nguyên nhân hành động này. Trao đổi qua điện thoại, em T. cho biết đây chỉ là hành động bồng bột của mình bộc phát do bức xúc với gia đình trong việc chọn việc làm. Sau vụ việc, bản thân cựu sinh viên này cũng cảm thấy hành động của mình gây phản cảm nên sẽ gửi thư xin lỗi đến nhà trường”.
Theo ông Duy, hành động đốt bằng của cựu sinh viên T. không vi phạm luật nhưng gây phản cảm, dễ gây hiểu lầm trên dư luận.
Lê Phương

Đề nghị 4-20 năm tù cho các bị cáo chủ chốt

23/01/2018 04:22

Theo luật sư bào chữa, bị cáo Phạm Công Danh vay mượn tiền để giải cứu một ngân hàng đã "chết" mà lỗi hoàn toàn không phải do mình

Sáng 22-1, đại diện VKSND TP HCM đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trầm Bê (SN 1959; nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank) từ 5 đến 6 năm tù; Phan Huy Khang (nguyên Tổng Giám đốc Sacombank) từ 4 đến 5 năm tù; Phạm Công Danh (SN 1965; nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng - VNCB kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) 20 năm tù… về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Liên quan đến vụ án, 43 bị cáo khác bị đề nghị từ 3 năm cải tạo không giam giữ đến 15 năm tù.
Buộc bồi hoàn hơn 6.100 tỉ đồng
Theo nhận định của VKSND TP HCM, Phạm Công Danh đã trực tiếp gặp lãnh đạo các ngân hàng và thông qua Nguyễn Việt Hà móc nối với những người có thẩm quyền tại Ngân hàng Tiên Phong (TPBank); bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất việc dùng tiền gửi của VNCB bảo lãnh cho 29 công ty vay tiền bằng nhiều chiêu thức, thủ đoạn;… đã gây thiệt hại cho VNCB 6.126,8 tỉ đồng nên cần phải xử lý nghiêm minh.
VKSND TP HCM cũng nhận định việc bị cáo Trầm Bê cho rằng Phạm Công Danh có thể vay tiền tại Sacombank và có tài sản bảo đảm là tiền gửi của VNCB là nhận thức chưa đúng về các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng. Hành vi đó của Trầm Bê đã tạo điều kiện, giúp sức cho Phạm Công Danh vay được tiền và sử dụng tiền vay trái phép, gây thiệt hại cho VNCB.
Đối với nhóm các bị cáo là bảo vệ, nhân viên Tập đoàn Thiên Thanh đều thừa nhận hành vi phạm tội, nhận thức được việc vi phạm pháp luật, xin HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình, nhận thức pháp luật, không hưởng lợi. Khi lượng hình, VKS cũng sẽ xem xét các bị cáo đã thành khẩn khai báo, chỉ là người làm công ăn lương, không biết bản chất các khoản vay, không hưởng lợi.
Đề nghị 4-20 năm tù cho các bị cáo chủ chốt - Ảnh 1.
Đề nghị 4-20 năm tù cho các bị cáo chủ chốt - Ảnh 2.
Bị cáo Trầm Bê và Phạm Công Danh được dẫn giải về trại tạm giam sau phiên xử
VKS đề nghị giải tỏa kê biên đối với quyền sử dụng đất căn nhà tại quận Bình Tân để trả lại cho bà Viên Tú Anh (chị vợ ông Trầm Bê) vì không liên quan đến vụ án. Đối với quyền sử dụng đất tại căn nhà mặt tiền tại quận 6 của ông Trầm Bê, đề nghị HĐXX xem xét yêu cầu của bị cáo Trầm Bê cũng như người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Về thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả, VKSND TP HCM giữ quan điểm tiếp tục đề nghị HĐXX tuyên thu hồi số tiền 6.126,8 tỉ đồng từ 3 ngân hàng BIDV, Sacombank và TPBank trả lại cho VNCB để khắc phục hậu quả. Buộc bị cáo Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh có trách nhiệm bồi hoàn lại số tiền 6.126,8 tỉ đồng cho 3 ngân hàng BIDV, Sacombank và TPBank.
Buộc bị cáo Nguyễn Việt Hà (Giám đốc Quỹ Lộc Việt) nộp lại 69,8 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính để tịch thu sung công quỹ nhà nước.
Đặc biệt, VKS cho rằng kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa cho thấy nếu không có hành vi trái pháp luật của những người có trách nhiệm tại 4 ngân hàng: VNCB, BIDV, Sacombank và TPBank thì Phạm Công Danh không thể dùng tiền của VNCB bảo lãnh để 3 ngân hàng BIDV, Sacombank và TPBank cho 29 lượt công ty vay được tiền bằng những bộ hồ sơ khống chuyển cho Danh sử dụng và VNCB sẽ không bị thiệt hại 6.126,8 tỉ đồng. Do đó, ngoài các bị cáo đã bị xét xử tại phiên tòa này, đề nghị HĐXX kiến nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an và VKSND Tối cao tiếp tục điều tra làm rõ, có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật đối với những cá nhân tại 4 ngân hàng nêu trên.
Phía Phạm Công Danh cũng đòi thu hồi tiền
Trong ngày 22-1, 6 luật sư của ông Phạm Công Danh đã thực hiện việc bào chữa cho thân chủ. Tất cả luật sư đều xoáy vào hoàn cảnh, bối cảnh phạm tội cũng như số tiền mà ông Phạm Công Danh đề nghị thu hồi để khắc phục hậu quả do chính mình gây ra.
Bào chữa cho ông Phạm Công Danh, luật sư Hà Hải (Đoàn Luật sư TP HCM) nêu: Toàn bộ khoản tiền gần 6.200 tỉ đồng được cho là sai phạm, ông Phạm Công Danh không sử dụng vào mục đích cá nhân mà đa phần dùng vào mục đích "cứu" VNCB. Cụ thể, ông Danh dùng số tiền này sử dụng chăm sóc khách hàng, trả nợ cho BIDV, trả tiền cho bà Hứa Thị Phấn, trả cho nhóm bà Trần Ngọc Bích…
Ngoài ra, theo luật sư, ông Danh vay mượn tiền để giải cứu một ngân hàng đã "chết" mà lỗi hoàn toàn không phải do mình.
Về giải quyết hậu quả, luật sư đề nghị HĐXX xem xét các khoản tiền phải thu hồi là 14.153 đồng và yêu cầu Sacombank, BIDV, TPBank hoàn trả cho VNCB 730 tỉ đồng.
Ngoài ra, luật sư cũng đề nghị thu hồi từ nhóm bà Hứa Thị Phấn (cựu lãnh đạo TrustBank) tổng số tiền là 4.160 tỉ đồng, từ nhóm bà Trần Ngọc Bích (con gái ông Trần Quý Thanh) số tiền 2.760 tỉ đồng và 47 tỉ đồng rút ra từ gói Core-banking từ nhóm Trần Ngọc Bích; 4.500 tỉ đồng dùng để tăng vốn điều lệ. Toàn bộ số tiền này theo nguyện vọng của ông Phạm Công Danh là giao cho VNCB tiếp tục khắc phục hậu quả.
Đối với khoản tiền còn lại, theo mong muốn của ông Phạm Công Danh là trả cho Ngân hàng Xây dựng và xin được nhận lại các tài sản đã bị kê biên và 85% số cổ phiếu thuộc sở hữu của ông Danh tại VNCB nay là Ngân hàng Xây dựng mà bà Quách Kim Chi (vợ ông Danh) đã chủ động nộp ngay khi chồng bị bắt.
Bị cáo Danh nói không né trách nhiệm
Trong phần bào chữa bổ sung, bị cáo Phạm Công Danh trình bày: "Trong đề án tái cơ cấu ngân hàng thể hiện rõ là có nhóm nợ Phương Trang và Phú Mỹ chiếm 90% khoản nợ của ngân hàng, đây là nguyên nhân chính gây ra hậu quả như cáo trạng đã nêu.
Vì một suy nghĩ rất trong sáng tôi đã chủ động nhận ngay sai phạm khi chưa bị khởi tố. Tôi không né tránh trách nhiệm gì hết, tôi chỉ mong muốn giữ được ngân hàng mà không ảnh hưởng đến trật tự xã hội và chúng tôi rất vui mừng vì điều đó diễn ra như mong muốn".
Ông Danh trình bày rằng 4.500 tỉ đồng dùng để tái cơ cấu ngân hàng không phải do ông bỏ ra mà là tiền do sai phạm mà có nên cần phải thu hồi, rất mong HĐXX sẽ xem xét vấn đề này. Cũng giống như luật sư, ông Danh yêu cầu xem xét thu hồi số tiền 4.160 đã chuyển cho bà Hứa Thị Phấn.
Bài và ảnh: PHẠM DŨNG

May mắn như diễn viên Lan Phương yêu trai Tây: vừa có bạn trai, vừa có chồng và làm mẹ chỉ trong 5 tháng!

Chỉ trong vòng 5 tháng, nữ diễn viên Lan Phương đã từ một cô nàng độc thân rồi có bạn trai, rồi có chồng và bây giờ đã thành mẹ trẻ em luôn rồi. Đặc biệt là, cô mang bầu đã được 5 tháng, bằng đúng số tháng cô cùng chồng sắp cưới quen và yêu nhau.

Nữ diễn viên Lan Phương mới đây đã xuất hiện tại một sự kiện. Cô gây chú ý khi xuất hiện trong bộ váy hoa vô cùng xinh đẹp, thần thái thì rạng rỡ đi bên cạnh bạn trai cao đến 2m nhưng không chụp ảnh cùng anh. Được biết Lan Phương mới quen người bạn trai Tây này được 5 tháng và mới đính hôn với anh vào tháng 12/2017 vừa qua.
Có rất nhiều điều thú vị trong câu chuyện tình yêu của nữ diễn viên Lan Phương. Theo cô chia sẻ, Lan Phương gặp bạn trai ngoại quốc tại một nhà hàng Ý và ngay lập tức như trúng tiếng sét ái tình mà quen nhau. Tháng 7 cả hai bắt đầu hẹn hò và chỉ sau 5 tháng, Lan Phương đã đồng ý lời cầu hôn của bạn trai. 
May mắn như diễn viên Lan Phương yêu trai Tây: vừa có bạn trai, vừa có chồng và làm mẹ chỉ trong 5 tháng! - Ảnh 1.
May mắn như diễn viên Lan Phương yêu trai Tây: vừa có bạn trai, vừa có chồng và làm mẹ chỉ trong 5 tháng! - Ảnh 2.
Hình ảnh của Lan Phương tại sự kiện mới đây. Cô mặc váy che bụng bầu và thần thái vô cùng rạng rỡ.
Trước đây Lan Phương cũng từng có mối tình sâu đậm với một bạn trai người Đức. Có thể thấy, nữ diễn viên quả thật rất hợp với các anh chàng ngoại quốc và lần này chàng trai cao 2m ấy đã trở thành chồng sắp cưới của cô.
Điều đặc biệt hơn nữa, hình ảnh mặc váy và vùng bụng nhô lên trong sự kiện gần đây đã khiến nhiều người nghi vấn cô đang mang bầu. Và quả nhiên Lan Phương đã xác nhận mình sắp làm mẹ em bé, đến nay cô đã mang thai được 5 tháng. 
Làm một phép tính thật đơn giản chúng ta hoàn toàn có thể đặt ra một câu hỏi nhanh rằng: Yêu và đính hôn nhanh như vậy, phải chăng là cưới chạy bầu? Tuy nhiên dù có là cưới chạy bầu hay không thì trên mặt nữ diễn viên ai cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc.
Hãy chúc mừng cho Lan Phương và ngoài kia chắc nhiều cô gái ghen tỵ với cô lắm đây, rằng chỉ trong 5 tháng, Lan Phương đã có ngay một "cú ăn ba" thật giỏi: vừa có bạn trai thoát ế, sau thành chồng và có luôn em bé! Quá nhanh, quá nguy hiểm.
May mắn như diễn viên Lan Phương yêu trai Tây: vừa có bạn trai, vừa có chồng và làm mẹ chỉ trong 5 tháng! - Ảnh 3.
Đây là bạn trai Tây cao đến 2m của Lan Phương.

Ê kíp của ca sĩ Quang Lê tố bị "chặt chém" bữa ăn khuya gần 25 triệu đồng, nhà hàng ở Đà Nẵng nói gì?

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 18:03 22/01/2018

Đoàn nghệ sỹ bức xúc cho rằng, nhà hàng ở Đà Nẵng tự ý dọn nhiều món mà họ không gọi để rồi hóa đơn tính tiền gần 25 triệu đồng cho một bữa ăn khuya của khoảng 20 người. Còn quản lý nhà hàng khẳng định, tất cả những món đó đều do thực khách gọi, có niêm yết giá rõ ràng và cho hơn 30 người ăn.

Đoàn nghệ sĩ 20 người dùng bữa ăn hết 24 triệu đồng?

Sáng 22/1, trên facebook của anh Th.Vũ, quản lý của ca sĩ Quang Lê đã đăng tải hình ảnh một hóa đơn tính tiền có giá gần 25 triệu cho một bữa ăn khuya tại nhà hàng ở Đà Nẵng cùng dòng trạng thái bức xúc:
"Buôn bán thế này thì ai mà dám đến ăn nữa. Khách du lịch tới Đà Nẵng nên cân nhắc vào những quán ăn như thế này nhé! Nhà em khoảng 20 người đi ăn khuya lúc 12h15 đêm 22/1, kêu nhân viên ra gọi đồ ăn 4-5 món cho khoảng 20 người ăn. Những món không gọi nó cũng mang lên hết, kêu ai gọi những món này thì nhân viên không trả lời được, thực sự qúa bức xúc, nhìn đồ ăn mang lên mà phát hoảng. Tình hình thấy không ổn nên kêu nhân viên ra tính tiền, nó phang cho cái hoá đơn mấp mé 25 triệu. Không biết là trong bếp còn bao nhiêu món nó chưa đưa lên, còn ngồi đó chắc nó còn mang lên ".
Ê kíp của ca sĩ Quang Lê tố bị chặt chém bữa ăn khuya gần 25 triệu đồng, nhà hàng ở Đà Nẵng nói gì? - Ảnh 1.
Trao đổi với PV, anh Vũ cho biết, khoảng 0h giờ khuya 21/1 (rạng sáng 22/1), đoàn nghệ sỹ và ban nhạc của anh vừa hát xong thì bầu show mời khoảng 20 người đi ăn.
"Chúng tôi được một tài xế taxi giới thiệu và chở đến nhà hàng trên đường Võ Nguyên Giáp vì cho rằng đồ ăn ở đây ngon và rẻ.Tại đây, chúng tôi gọi khoảng 4 món ăn và mọi người cùng ăn. Sau đó, thì nhân viên bưng từ dưới bếp lên đồ ăn liên tục. Thấy nhiều nên đoàn của tôi đã báo ngưng lại không làm nữa. Nếu món nào kêu làm rồi thì bưng lên còn nếu chưa làm thì ngừng lại. Tuy nhiên, nhân viên trả lời rằng đầu bếp bên em đang làm hết rồi nên cứ khoảng 15 phút lại mang lên 1, 2 món mới", anh Vũ chia sẻ.
Ê kíp của ca sĩ Quang Lê tố bị chặt chém bữa ăn khuya gần 25 triệu đồng, nhà hàng ở Đà Nẵng nói gì? - Ảnh 2.
Hóa đơn tính tiền của bữa ăn.
Anh Vũ còn cho biết thêm, khi mọi người trong đoàn của anh thắc mắc hỏi ai là người kêu những món này thì nhân viên nhà hàng không trả lời được và cho rằng khách đã gọi từ đầu đến giờ. Sau khi tính tiền, đoàn khách này mới tá hỏa khi thấy hóa đơn lên đến 24 triệu 499 nghìn đồng.
"Đồ ăn ở đây quá đắt, ghẹ giá 820 đồng/kg, còn một đĩa rau muống xào tỏi 100.000 đồng", anh Vũ nói.

Chủ quán: Chúng tôi tính tiền theo đúng giá niêm yết và còn chịu lỗ 2,5 triệu đồng

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV, anh Phước Tín, Đại diện nhà hàng 27 Seafood cho biết, hóa đơn tính tiền gần 25 triệu trên đúng là của quán anh. Tuy nhiên, những gì mà thực khách phản ánh trên facebook là không đúng.
Ê kíp của ca sĩ Quang Lê tố bị chặt chém bữa ăn khuya gần 25 triệu đồng, nhà hàng ở Đà Nẵng nói gì? - Ảnh 3.
Anh Tín, quản lý nhà hàng khẳng định nhà hàng bán đúng giá niêm yết và dọn những món mà khách gọi.
Theo anh Tín, đoàn khách này hơn 30 người, trong đó 2 ca sỹ nổi tiếng, cùng nhiều nghệ sỹ và ban nhạc đến nhà hàng vào lúc 00h30 ngày 22/1. Tại nhà hàng, một đôi nam nữ đứng ra gọi món liên tục. Trong đó, người nam gọi 4 món và người nữ gọi 7 món. Tuy nhiên, khi thấy thực khách bảo ăn no rồi nên nhà hàng không dọn món cháo cá mú ra nữa mặc dù đã làm con cá này. Còn phần thức ăn còn lại, nhân viên cũng đã gói cẩn thận lại để đưa cho các vị khách mang về. Tất cả sự việc đều được camera của quán ghi lại rõ ràng.
Ê kíp của ca sĩ Quang Lê tố bị chặt chém bữa ăn khuya gần 25 triệu đồng, nhà hàng ở Đà Nẵng nói gì? - Ảnh 4.
Ê kíp của ca sĩ Quang Lê tố bị chặt chém bữa ăn khuya gần 25 triệu đồng, nhà hàng ở Đà Nẵng nói gì? - Ảnh 5.
Bảng giá hải sản được niêm yết tại nhà hàng.
Cũng theo anh Tín, nhà hàng của anh có giá cả niêm yết rõ ràng từng món trong menu cũng như trên tấm bảng ở khu vực chọn hải sản. Khách hàng mua bao nhiêu thì nhà hàng làm món và tính tiền bấy nhiêu chứ không có chuyện tự ý làm những món mà khách không gọi.
"Có bao giờ đi ăn mà khách chịu trả tiền những món họ không gọi không. Lúc tính tiền, khách hàng cũng không có bất cứ phản ứng gì. Họ sĩ diện gọi nhiều món nên chúng tôi mới làm theo chứ ai dám làm những món họ không gọi. Chúng tôi tính tiền theo đúng giá niêm yết trên menu. Thậm chí món thứ 11 khách gọi là cháo cá mú nhưng sau đó khách về chúng tôi đã chấp nhận chịu lỗ 2,5 triệu chứ không dọn lên nữa. Ngoài ra, để làm khách vui lòng, nhà hàng còn không tính thêm phụ phí phục vụ đêm khuya nữa…", anh Tín nói.
Trong khi đó, khi hỏi lại anh Vũ thì anh vẫn khẳng định rằng nhóm của anh chỉ đi tầm 20, 21 người chứ không phải hơn 30 người và không hề có ai gọi cá mú.
Hiện tại câu chuyện này vẫn gây xôn xao trên mạng xã hội và chưa rõ ai đúng, ai sai.

10 năm sự nghiệp mờ nhạt của em trai Ha Ji Won trước khi tự tử

Em trai Ha Ji Won - Jun Tae Soo có một sự nghiệp mờ nhạt dù đã gia nhập ngành giải trí được 10 năm.

Nữ diễn viên đình đám Ha Ji Won có tên thật là Jun Hae Rim và có một em trai tên Jun Tae Soo. Anh sinh năm 1984, nối gót chị gái gia nhập làng giải trí vào năm 2007 thông qua một MV ca nhạc.
Nữ diễn viên đình đám Ha Ji Won có tên thật là Jun Hae Rim và có một em trai tên Jun Tae Soo. Anh sinh năm 1984, nối gót chị gái gia nhập làng giải trí vào năm 2007 thông qua một MV ca nhạc.
Sau đó, Jun Tae Soo tiếp tục tham gia nhiều bộ phim truyền hình với các vai phụ. Trong năm 2007, anh tham gia liên tiếp 3 bộ phim: Good day to love, Kid Gang và The King and I. Tuy nhiên, tất cả các vai diễn đều mờ nhạt và nhanh chóng bị lãng quên. Công chúng vẫn quen gọi anh bằng biệt danh Em trai Ha Ji Won.
Sau đó, Jun Tae Soo tiếp tục tham gia nhiều bộ phim truyền hình với các vai phụ. Trong năm 2007, anh tham gia liên tiếp 3 bộ phim: Good day to love, Kid Gang The King and I. Tuy nhiên, tất cả các vai diễn đều mờ nhạt và nhanh chóng bị lãng quên. Công chúng vẫn quen gọi anh bằng biệt danh "Em trai Ha Ji Won".
Trái với các diễn viên tân binh khác, em trai nữ diễn viên nổi tiếng không tham gia liên tục nhiều tác phẩm để thu thập kinh nghiệm và củng cố danh tiếng. Anh đã nghỉ ngơi trong suốt 2 năm tiếp theo. Điều này khiến tên tuổi nam diễn viên gần như biến mất hoàn toàn khỏi giới giải trí.
Trái với các diễn viên tân binh khác, em trai nữ diễn viên nổi tiếng không tham gia liên tục nhiều tác phẩm để thu thập kinh nghiệm và củng cố danh tiếng. Anh đã nghỉ ngơi trong suốt 2 năm tiếp theo. Điều này khiến tên tuổi nam diễn viên gần như biến mất hoàn toàn khỏi giới giải trí.
Năm 2010, Jun Tae Soo trở lại màn ảnh với vai diễn phản diện học trưởng Ha In Soo trong Sungkyunkwan Scandal. Tuy vẫn chỉ là vai phụ nhưng nhờ thành công vang dội của bộ phim mà nam diễn viên được chú ý nhiều hơn. Với khuôn mặt và vóc dáng đẹp, nhiều khán giả trông đợi anh sẽ là một trong những mỹ nam cổ trang tiếp theo của điện ảnh Hàn.
Năm 2010, Jun Tae Soo trở lại màn ảnh với vai diễn phản diện học trưởng Ha In Soo trong Sungkyunkwan Scandal. Tuy vẫn chỉ là vai phụ nhưng nhờ thành công vang dội của bộ phim mà nam diễn viên được chú ý nhiều hơn. Với khuôn mặt và vóc dáng đẹp, nhiều khán giả trông đợi anh sẽ là một trong những mỹ nam cổ trang tiếp theo của điện ảnh Hàn.
Ngoài Sungkyunkwan Scandal, cùng năm đó Jun Tae Soo còn góp mặt trong tác phẩm của đài SBS Its OK, Daddys daughter. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên được tung ra, công chúng đã dành sự chú ý đặc biệt cho anh nhờ tạo hình cuốn hút và lời giới thiệu nhân vật ấn tượng.
Ngoài Sungkyunkwan Scandal, cùng năm đó Jun Tae Soo còn góp mặt trong tác phẩm của đài SBS It's OK, Daddy's daughter. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên được tung ra, công chúng đã dành sự chú ý đặc biệt cho anh nhờ tạo hình cuốn hút và lời giới thiệu nhân vật ấn tượng.
Cũng trong năm 2010, nam diễn viên gia nhập dàn diễn viên của bộ phim sitcom All my love. Bộ phim là một trong những sitcom được yêu thích nhất vào thời điểm lên sóng. Trong suốt 10 năm sự nghiệp, năm 2010 được coi là năm thành công nhất đối với Jun Tae Soo.
Cũng trong năm 2010, nam diễn viên gia nhập dàn diễn viên của bộ phim sitcom All my love. Bộ phim là một trong những sitcom được yêu thích nhất vào thời điểm lên sóng. Trong suốt 10 năm sự nghiệp, năm 2010 được coi là năm thành công nhất đối với Jun Tae Soo.
Tuy nhiên đỉnh cao danh tiếng của nam diễn viên không duy trì được lâu. Anh bị bắt với tội danh lái xe khi say rượu và hành hung tài xế taxi cùng 2 cảnh sát vào đầu năm 2011. Sau scandal này, Jun Tae Soo bị công chúng quay lưng và đoàn làm phim All my love đã buộc phải loại bỏ anh khỏi dàn diễn viên. Sự nghiệp bị đẩy đến bên vực thẳm, nam diễn viên có xu hướng trốn tránh dư luận và người thân.
Tuy nhiên đỉnh cao danh tiếng của nam diễn viên không duy trì được lâu. Anh bị bắt với tội danh lái xe khi say rượu và hành hung tài xế taxi cùng 2 cảnh sát vào đầu năm 2011. Sau scandal này, Jun Tae Soo bị công chúng quay lưng và đoàn làm phim All my love đã buộc phải loại bỏ anh khỏi dàn diễn viên. Sự nghiệp bị đẩy đến bên vực thẳm, nam diễn viên có xu hướng trốn tránh dư luận và người thân.
Cuối năm 2011, Jun Tae Soo trở lại màn ảnh sau scandal nghiêm trọng. Anh chỉ nhận một vai phụ mờ nhạt trong bộ phim Youre Here, Youre Here, Youre Really Here. Anh hiếm khi xuất hiện trong suốt chiều dài của bộ phim.
Cuối năm 2011, Jun Tae Soo trở lại màn ảnh sau scandal nghiêm trọng. Anh chỉ nhận một vai phụ mờ nhạt trong bộ phim You're Here, You're Here, You're Really Here. Anh hiếm khi xuất hiện trong suốt chiều dài của bộ phim.
Năm 2013, em trai Ha Ji Won quay lại với sở trường đóng phim cổ trang bằng một nhân vật nhỏ trong Cruel Palace - War of Flowers. Đây tiếp tục là một vai diễn không để lại nhiều ấn tượng, khán giả cũng quên lãnng học trưởng Ha In Soo gây ấn tượng mạnh trong Sungkyunkwan Scandal năm nào.
Năm 2013, em trai Ha Ji Won quay lại với sở trường đóng phim cổ trang bằng một nhân vật nhỏ trong Cruel Palace - War of Flowers. Đây tiếp tục là một vai diễn không để lại nhiều ấn tượng, khán giả cũng quên lãnng học trưởng Ha In Soo gây ấn tượng mạnh trong Sungkyunkwan Scandal năm nào.
Cùng năm, anh tham gia The Kings Daughter, Soo Baek-hyang với một vai phụ khác. Đây cũng là tác phẩm cuối cùng nam diễn viên góp mặt trước khi tự tử vào ngày 21/1/2018.
Cùng năm, anh tham gia The King's Daughter, Soo Baek-hyang với một vai phụ khác. Đây cũng là tác phẩm cuối cùng nam diễn viên góp mặt trước khi tự tử vào ngày 21/1/2018.
Về nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam diễn viên trẻ, phía công ty cũng như gia đình đều xác nhận anh đã chiến đấu với căn bệnh trầm cảm trong thời gian dài. Có ý kiến cho rằng anh bắt đầu mắc phải chứng u uất kể từ bê bối nghiêm trọng vào năm 2011. Cũng có người tiết lộ anh gặp nhiều áp lực từ danh tiếng của người chị gái nổi tiếng.
Về nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam diễn viên trẻ, phía công ty cũng như gia đình đều xác nhận anh đã chiến đấu với căn bệnh trầm cảm trong thời gian dài. Có ý kiến cho rằng anh bắt đầu mắc phải chứng u uất kể từ bê bối nghiêm trọng vào năm 2011. Cũng có người tiết lộ anh gặp nhiều áp lực từ danh tiếng của người chị gái nổi tiếng.
Trước đó, Ha Ji Won đã thừa nhận trong một buổi phỏng vấn rằng cô không lên tiếng an ủi em trai khi anh vướng vào bê bối say rượu lái xe và hành hung. Cô cũng từng lên tiếng khuyên nhủ em trai phải cố gắng trau dồi diễn xuất trên một chương trình truyền hình. Ha Ji Won thẳng thắn cho biết nguyên nhân cô nghiêm khắc như vậy đến từ việc Jun Tae Soo không chỉ là em trai mà còn là hậu bối trong nghiệp diễn.
Trước đó, Ha Ji Won đã thừa nhận trong một buổi phỏng vấn rằng cô không lên tiếng an ủi em trai khi anh vướng vào bê bối say rượu lái xe và hành hung. Cô cũng từng lên tiếng khuyên nhủ em trai phải cố gắng trau dồi diễn xuất trên một chương trình truyền hình. Ha Ji Won thẳng thắn cho biết nguyên nhân cô nghiêm khắc như vậy đến từ việc Jun Tae Soo không chỉ là em trai mà còn là hậu bối trong nghiệp diễn.
Không xuất hiện trước sóng truyền thông từ năm 2013, Jun Tae Soo được tiết lộ đã chiến đấu với căn bệnh trầm cảm nhiều năm nay. Gia đình cùng đồng nghiệp thân thiết cho rằng căn bệnh của anh đã tiến triển theo chiều hướng tốt trong thời gian gần dây. Tuy nhiên, mọi chuyện đã trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát. Nam diễn viên đã kết thúc cuộc sống ở tuổi 34 vào ngày 21/1.
Không xuất hiện trước sóng truyền thông từ năm 2013, Jun Tae Soo được tiết lộ đã chiến đấu với căn bệnh trầm cảm nhiều năm nay. Gia đình cùng đồng nghiệp thân thiết cho rằng căn bệnh của anh đã tiến triển theo chiều hướng tốt trong thời gian gần dây. Tuy nhiên, mọi chuyện đã trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát. Nam diễn viên đã kết thúc cuộc sống ở tuổi 34 vào ngày 21/1.
Theo Zing.vn

Philippines: Cá mập khổng lồ lên bờ, bị dân đánh đập đến chết

Thứ Ba, ngày 23/01/2018 00:30 AM (GMT+7)
Sự kiện:

Tin tức Philippines

Con cá mập đầu búa giãy giụa trên đường phố ở Currimao, Philippines trong khi bị người dân địa phương đem ra làm trò tiêu khiển.

Theo trang mạng GMA Network, đoạn video xuất hiện cuối tuần trước với hình ảnh con cá mập đầu búa bị người dân đem ra đường phố đùa nghịch, thậm chí một người dùng chân đá.
Video được cho là quay tại Currimao, tỉnh Ilocos Noste, Philippines. Đây là thị trấn ven biển ở phía bắc Philippines. Ban quản lý nghề cá của tỉnh này cũng đã xác định những hình ảnh trên xuất hiện trên địa bàn tỉnh.
Trong video, con cá mập đầu búa bị bỏ mặc đến chết trên đường phố hoàn toàn không có nước. Đám đông người dân đứng vây quanh nhưng không ai tìm cách cứu con cá mập. Phần dưới bụng của cá mập đầu búa còn bị chảy máu.
Theo truyền thông địa phương, con cá mập được người dân kéo lên từ biển nhưng không rõ vì sao nó lại bị bỏ mặc trên đường phố. Sau quãng thời gian vật lộn vì đau đớn và bị đánh đập, con cá mập cuối cùng đã chết.
Philippines: Cá mập khổng lồ lên bờ, bị dân đánh đập đến chết - 1
Cá mập đầu búa chết thảm trên đường phố Philippines.
Đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng Philippines. Nhiều người bày tỏ sự giận dữ trước việc sinh vật biển như cá mập đầu búa bị hành hạ đến chết.
Theo luật pháp Philippines, cá mập đầu búa là một loài sinh vật biển nguy cấp cần được bảo vệ. Án phạt cho hành động giết hại cá mập đầu búa từ 300.000 Peso (khoảng 16.000 USD) cho đến 3 triệu peso, thậm chí là phải ngồi tù từ 5-8 năm tù giam.
Các cơ quan chức năng Philippines hiện đang truy tìm người tung video lên mạng xã hội để làm rõ hành vi tra tấn cá mập dã man này.
Thoát hàm cá mập khổng lồ nhờ đòn “nhất dương chỉ”
Ngày 3/5, một ngư dân ở Cape Town, Nam Phi đã may mắn thoát chết sau khi sử dụng đòn “nhất dương chỉ” chọc vào mắt một...
Theo Đăng Nguyễn - GMA Network (Dân Việt)

Luật sư: Các nữ nghi phạm chỉ là ‘tốt thí’ trong vụ giết Kim Jong Nam


Nghi phạm Đoàn Thị Hương bị áp giải đến phiên tòa tại Malaysia ngày 22/1/2018.



Các công tố viên Malaysia trong vụ án hai phụ nữ bị cáo buộc tội giết ông Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Triều Tiên Triều Tiên Kim Jong Un, sẽ gọi các nhân chứng cuối cùng ra tòa trong những tuần sắp tới trong lúc bên bào chữa tập trung vào động cơ đằng sau vụ giết người giật gân này, theo Reuters.
Nghi phạm Indonesia Siti Aisyah và nghi phạm Đoàn Thị Hương bị buộc tội giết Kim Jong Nam bằng cách bôi lên mặt nạn nhân chất độc VX, một chất độc hóa học đã bị Liên Hiệp Quốc cấm, tại sân bay Kuala Lumpur vào ngày 13/2 năm ngoái.
Cả hai nghi phạm đều không nhận tội. Họ nói rằng họ nghĩ là đang tham gia vào trò chơi khăm trên truyền hình thực tế. Bốn người Bắc Triều Tiên cũng bị buộc tội giết người đã trốn khỏi Malaysia.
Nếu bị kết án, hai nữ nghi phạm sẽ phải đối mặt với bản án tử hình.
Tổng cộng có 29 nhân chứng đã ra làm chứng cho công tố tại phiên tòa ngày thứ Hai (22/1).
Bốn nhân chứng khác dự kiến sẽ làm chứng trong tuần này, trước khi trưởng cảnh sát điều tra Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz, nhân chứng hàng đầu, ra làm chứng, Reuters dẫn lời công tố viên Muhammad Iskandar Ahmad nói trước tòa hôm thứ Hai.
“Chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành việc thẩm vấn nhân chứng vào tháng Ba”, ông nói với các nhà báo bên ngoài tòa án, và cho biết thêm các phiên xét xử đã được lên kế hoạch cho tới tháng Năm.
Năm ngoái, tòa án Malaysia đã đình chỉ việc ra làm chứng của cảnh sát Wan Azirul, theo yêu cầu của các luật sư biện hộ nhằm kiểm tra những bằng chứng mới được đưa ra trong khoảng thời gian đó.
Các công tố viên đã cho chiếu video ghi hình trong tòa, cho thấy các nữ nghi phạm đã gặp bốn nghi phạm đào tẩu tại sân bay trước khi tấn công ông Kim Jong Nam. Video này cũng cho thấy một trong hai người phụ nữ dường như đã bôi nhọ cái gì đó lên mặt ông Kim.
Các nhân chứng chuyên môn cũng đã làm chứng rằng dấu vết chất VX đã được tìm thấy trên quần áo của cả hai nữ nghi phạm, trong khi ông Kim Jong Nam đã bị co giật và cho thấy các triệu chứng ngộ độc chất độc thần kinh VX trước khi chết.
Các luật sư biện hộ cho rằng vụ giết người có động cơ chính trị, với nhiều nghi phạm chính liên quan đến Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur, và cho rằng hai nữ nghi phạm chỉ là con tốt thí trong vụ tấn công này.
Luật sư Gooi Soon Seng của nghi phạm Siti Aisyah cáo buộc các công tố viên đã “tiếp cận đơn giản” vụ án qua việc không xác định được động cơ của các nữ nghi phạm.
“Toàn bộ quá trình truy tố chỉ dựa trên các video ghi hình và chất VX tìm thấy trên hai phụ nữ, về cơ bản cho thấy hành động của họ đã dẫn đến cái chết của nạn nhân”.
“Nhưng chúng ta vẫn không biết động cơ của những phụ nữ này là gì”, Luật sư Gooi Soon Seng nói với các nhà báo trong lúc nghỉ giữa phiên tòa hôm thứ Hai.
Các video tại sân bay cho thấy ba người đào tẩu đã được một chiếc xe chở tới hiện trường vụ giết người. Chiếc xe này do một giới chức Đại sứ quán Triều Tiên mua.
Bí thư thứ hai của Đại sứ quán Triều Tiên và một quan chức của hãng hàng không quốc gia Bắc Triều Tiên Air Koryo, được nhìn thấy tại sân bay và giúp những người đàn ông trên chạy trốn.
Triều Tiên đã bác bỏ cáo buộc của các quan chức Hàn Quốc và Hoa Kỳ cho rằng lãnh tụ Kim Jong Un là người đứng sau vụ giết người này.
Phiên tòa sẽ tiếp tục vào thứ Ba 22/1.



Nga trút bão lửa hủy diệt đoàn xe chở hơn 100 phiến quân Syria ở Idlib

Nguyễn Thuận |
Nga trút bão lửa hủy diệt đoàn xe chở hơn 100 phiến quân Syria ở Idlib
Máy bay chiến đấu Nga không kích - ảnh minh họa Masdar News

Một video đăng tải trên mạng xã hội, ghi lại cảnh không quân Nga tiến hành hàng loạt cuộc không kích của Nga vào đội hình hành quân của lực lượng Hồi giáo cực đoan Đảng Hồi giáo Turkistan (TIP), khi đoàn xe chở các tay súng rời khỏi thành phố Jisr al-Shughour tiến về căn cứ sân bay Abu al-Duhur.

Đêm ngày 20.01.2018, các tay súng thánh chiến thuộc nhóm Đảng Hồi giáo Turkistan, phần lớn là những tay súng đến từ Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương tập trung chuẩn hành quân đến tăng cường cho lực lượng HTS, phòng thủ căn cứ sân bay Abu Duhour.
Nhưng khi cuộc hành quân vừa mới bắt đầu thì các máy bay chiến đấu không quân Nga ập đến, không kích dữ dội vào đội hình các phần tử thánh chiến Turkistan. Cuộc không kích bất ngờ tiêu diệt hàng chục tay súng cực đoan, phá vỡ cuộc chiến cơ động hành tiến của TIP về phía đông nam tỉnh Idlib .
Không có được quân tiếp vận, bị pháo kích ác liệt từ nhiều phía, các tay súng khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham ( HTS , Al-Qaeda Syria) buộc phải tháo lui khỏi căn cứ căn cứ không quân chiến lược. Cuộc không kích cũng tạo điều kiện thuận lợi cho quân đội Syria hợp binh trên chiến trường phía nam Aleppo.
Al-Masdar News dẫn nguồn tin truyền thông đối lập cho biết, cuộc không kích tiêu diệt hơn 100 tay súng thánh chiến, khi đoàn xe của TIP vượt quan dãy núi Jabal al-Arba'een từ thành phố J is r al-Shughour, một số lượng lớn xe cơ giới và xe gắn vũ khí phòng hạng nặng bị phá hủy.
Không quân Nga không kích dữ dội phiến quân trên địa phận tỉnh idlib - video truyền thông mạng xã hội Twitter
theo Viettimes

Đại gia Trung Quốc chi 300 triệu USD mua giống ngựa “mồ hôi đỏ như máu”

Dân trí Một tỉ phú người Trung Quốc đã quyết định bỏ ra 300 triệu USD để mua và nuôi dưỡng loại ngựa quý trong truyền thuyết được sử sách ghi lại là có “mồ hôi đỏ như máu”.


Tỉ phú Chen Zifeng và giống ngựa Akhal-teke. (Ảnh: SCMP)
Tỉ phú Chen Zifeng và giống ngựa Akhal-teke. (Ảnh: SCMP)
Theo SCMP, loài ngựa quý có tên Akhal-teke đang dần quay trở lại Trung Quốc nhờ vị tỉ phú có tên là Chen Zifeng. Ông Chen, người hiện sở hữu một tập đoàn thương mại ở Urumqi, Trung Quốc, đã quyết định bỏ ra 312 triệu USD từ năm 2009 để mua và nhân giống loại ngựa quý hiếm có nguồn gốc từ Turkmenistan.
Akhal-teke là giống ngựa chiến huyền thoại được gọi bằng cái tên “ngựa trời”, nổi tiếng trong sử sách vì được cho là có mồ hôi đỏ như máu. Ông Chen tuyên bố sở hữu đàn ngựa Akhal-teke lớn nhất thế giới với hon 300 cá thể.
Theo SCMP, ông vừa tiếp tục nhập thêm một đợt ngựa mới, gồm 12 cá thể ngựa cái và 9 cá thể ngựa đực. Hiện chúng được kiểm dịch khắt khe tại biên giới Trung Quốc - Kazakhstan. Những con ngựa đạt tiêu chuẩn sẽ được chuyển về trang trại của ông Chen Urumqi, Tân Cương, cùng 120 cá thể khác đang trong giai đoạn sinh sản.
Tốc độ và sự dẻo dai của Akhal-teke vốn gây tiếng vang trong sử sách. Truyền thuyết kể lại rằng Hán Vũ Đế, vị vua thứ 7 dưới triều đại nhà Hán từng 2 lần phát động chiến tranh chỉ để giành được giống ngựa quý này.
Loài ngựa quý hiếm được coi là biểu tượng của Turkmenistan đã đóng góp vai trò nổi bật trong chính sách ngoại giao bằng động vật của quốc gia Trung Á. Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdymukhamedov đã từng tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một con ngựa Akhal-teke trong chuyến công du Bắc Kinh 4 ngày hồi năm 2014. Akhal-teke cũng từng là quà tặng cho cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào năm 2006 hay cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân năm 2000.

Một chú ngựa Akhal-teke. (Ảnh: SCMP)
Một chú ngựa Akhal-teke. (Ảnh: SCMP)
Ngựa là biểu tượng quyền lực và địa vị xã hội ở Trung Quốc. Ông Chen cho biết việc nhập khẩu giống ngựa quý khá tốn kém, phiền hà và tốn thời gian. Mục tiêu của ông là sẽ nhân thành công 1.000 cá thể ngựa trong vòng 8 năm.
“Nếu như rồng là biểu tượng cho Trung Quốc thì ngựa chính là biểu trưng cho tinh thần của người Trung Quốc”, ông Chen nói.
Ông Chen nói tham vọng mang Akhal-teke của ông về Trung Quốc là nhằm “hiện thức hóa giấc mơ của Hán Vũ Đế” vì một Trung Quốc “thiện chiến hơn”.
Ông cho biết tình yêu của ông với ngựa đã xuất phát khi con nhỏ, khi ông còn là 1 đứa trẻ sinh ra trên thảo nguyên Tân Cương. Ngựa cũng là 1 phần cuộc sống của ông khi ông sinh sống tại khu vực này.
Đức Hoàng
Theo SCMP



Sống 10 năm ở gầm cầu, người đàn ông vẫn không về nhà nếu chưa trúng xổ số

Hà Phương |
Sống 10 năm ở gầm cầu, người đàn ông vẫn không về nhà nếu chưa trúng xổ số

Người đàn ông từng làm công nhân xây dựng quyết tâm không về nhà cho tới khi nào ông tìm ra cách để trúng số độc đắc.

Wang Chengzhou, 49 tuổi, quê tại huyện Xạ Hồng, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã sống tại gầm cầu ở ngã ba đường thành phố Trùng Khánh được 10 năm nay.
Năm 2008, ông Wang rời khỏi nhà tới Trùng Khánh sau khi hồi phục từ tai nạn lao động xảy ra tại một công trường ở Tây An, Thiểm Tây. Khi đi, ông nói với gia đình sẽ tới một công trường ở Vân Nam để làm việc, nhưng kết quả ông lại dừng chân ở Trùng Khánh.
Khi tới đây, ông sống tạm bợ dưới một chân cầu và dành phần lớn thời gian để nghiên cứu về phương pháp trúng xổ số, thay vì làm việc tại công trường xây dựng.
Mẹ già 76 tuổi của ông Wang ở quê nhà cũng không có bất cứ tin tức gì kể từ khi con trai ra đi, cho tới khi các phóng viên liên lạc với bà.
Bà cầu xin Wang về quê ăn Tết nguyên đán vào tháng tới nhưng ông từ chối. Wang cũng tuyên bố với gia đình rằng sẽ không quay trở về nhà cho tới khi nào ông “nghiên cứu” cách trúng xổ số thành công.
Wang cho biết, ông làm việc bán thời gian tại bưu điện để kiếm miếng cơm qua ngày. Nỗi ám ảnh về xổ số chưa lúc nào tắt trong tâm trí ông trong suốt 10 năm qua. Wang nói ông đã làm chủ được các thuật toán xổ số và có ý định viết 4 cuốn sách về chủ đề này.
“Tôi thích suy nghĩ về xổ số trong bóng tối, nên tôi nghiên cứu về chủ đề này mỗi ngày từ 2h - 5h sáng. Mỗi tháng tôi chi hết 2.000 yuan (khoảng 7 triệu đồng) để mua xổ số”, ông Wang chia sẻ.
Một nhân viên làm việc tại bưu điện nói: “Tôi biết ông Wang nghiên cứu về xổ số nhưng tôi chưa thấy ông ấy thắng được một lần nào”.
Zhou De, một giáo viên toán tại Đại học Tứ Xuyên, cho hay: “Xổ số được tạo một cách ngẫu nhiên và gần như không thể tính toán trước được”.
theo Saostar



Nghi có kẻ tiếp tay cho Taliban tấn công khách sạn Intercontinental

H.L |
Nghi có kẻ tiếp tay cho Taliban tấn công khách sạn Intercontinental
18 người thiệt mạng trong vụ Taliban tấn công khách sạn ở Kabul. Ảnh: AP

Lực lượng an ninh Afghanistan đã tiêu diệt 6 phần tử Taliban trong vụ tấn công khách sạn Intercontinental ở Kabul, khiến ít nhất 18 người, gồm 14 người nước ngoài, thiệt mạng.

Theo AP, các phần tử khủng bố, mang theo đai thuốc nổ, đã đấu súng với lực lượng an ninh Afghanistan trong hơn 13 giờ kể từ khi vụ việc bắt đầu khoảng 20h tối 20.1. Các tay súng đi dọc theo hành lang của khách sạn Intercontinental và nhắm mục tiêu vào người nước ngoài, các quan chức Afghanistan đang lưu trú.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Najib Danish cho hay, hơn 150 người đã được giải cứu hoặc tự thoát ra, trong đó có 41 người nước ngoài. Ngoài ra, có 10 người bị thương, gồm 6 thành viên lực lượng an ninh.
Theo ông Najib Danish, 11 trong số 14 người nước ngoài thiệt mạng là nhân viên của KamAir - hãng hàng không tư nhân của Afghanistan. Hãng KamAir ra thông cáo cho biết, một số chuyến bay của hãng bị gián đoạn do cuộc tấn công này.
Sáu người trong số đó là công dân Ukraina, Ngoại trưởng Pavlo Klimkin cho biết, Bộ Ngoại giao nước này đang làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật Afghanistan để làm rõ tình huống xảy ra trong vụ tấn công. Thi thể của 2 phi công người Venezuela làm việc cho KamAir cũng được xác nhận tại bệnh viện ở Kabul. Theo Anuar Zhainakov - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Kazakhstan, một công dân nước này thiệt mạng trong vụ tấn công khách sạn Intercontinental.
Các quan chức an ninh Afghanistan xác nhận, 34 quan chức cấp tỉnh dự cuộc họp do Bộ Viễn thông tổ chức tại khách sạn này thời điểm xảy ra vụ tấn công. Một quan chức viễn thông từ Farah, Tổng lãnh sự Pakistan tại Karachi và một nhân viên của Hội đồng Hòa bình tối cao (cơ quan được thành lập để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán giữa chính phủ Afghanistan và Taliban cũng như các nhóm đối lập khác) đã thiệt mạng.
Taliban tuyên bố trách nhiệm về cuộc tấn công tại khách sạn vốn tập trung nhiều người nước ngoài và quan chức Afghanistan. Phát ngôn viên của Taliban Zabihullah Mujahid cho biết, ban đầu nhóm dự định sẽ tấn công tối 18.1 nhưng hoãn lại vì muốn tránh thương vong cho dân thường do có đám cưới tại khách sạn.
Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, giới chức đang điều tra cách thức kẻ tấn công chiếm tòa nhà khách sạn Intercontinental. Được biết, một công ty tư nhân đã nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho khách sạn này khoảng ba tuần trước.
Theo ông Najib Danish, điều tra ban đầu cho thấy, 6 phần tử khủng bố vào khách sạn từ phía bắc và xông vào nhà bếp. Có khả năng một hoặc vài người bên trong khách sạn đã giúp kẻ tấn công chiếm cửa ra vào khách sạn. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
theo Lao động

Chơi dù lượn, bị gió bốc lên quật xuống như đồ chơi

Thứ Ba, ngày 23/01/2018 06:30 AM (GMT+7)

Người xem hét lên "Trời ơi!" khi người đàn ông New Zealand tiếp đất bằng mặt.

Video người dùng dù lượn bị gió quật như đồ chơi ở New Zealand
Video dưới đây cho thấy cảnh một người đàn ông chơi dù lượn bị gió mạnh quật lên quật xuống như một món đồ chơi.
Đầu tiên, video cho thấy người đàn ông đeo dù lượn vật lộn để đứng vững trên ngọn núi Maunganui, đảo Bắc của New Zealand.
Sau đó, một cơn gió mạnh nhấc dù lượn lên, khiến người đàn ông lơ lửng trên không. Chỉ tích tắc sau, gió lại quật anh ta xuống đất.
Được biết đến với cái tên Draggonslayer trên Instagram, người đam mê dù lượn này đã tiếp đất bằng mặt, theo Daily Mail. Thậm chí, một chiếc giày của anh còn bay ra ngoài.
"Nếu có ai tìm thấy chiếc giày của tôi đánh mất, hãy báo cho tôi", người đàn ông viết chú thích video.
Chơi dù lượn, bị gió bốc lên quật xuống như đồ chơi - 1
Một cơn gió mạnh nhấc dù lượn lên, khiến người đàn ông lơ lửng trên không
Trong video có thể nghe thấy tiếng người xem hét lên "Trời ơi!" khi người đàn ông bị đập cả người xuống đất làm bụi bay lên tung tóe.
Người chơi dù lượn đã đội mũ bảo hiểm và rất may không bị thương sau vụ việc. Cuối cùng, anh ta tìm thấy giày của mình, tờ Stuff đưa tin.
Dominique Le Sellin, Thư ký của Câu lạc bộ Dù lượn địa phương, cho biết ngọn núi này thường là nơi an toàn để chơi dù lượn.
"Có thể một nhiễu động không khí đã kéo anh ấy lên", cô nói.
Sellen thêm rằng số người chơi dù lượn trên ngọn núi này đã tăng từ 50 lên 80 người trong những năm gần đây và địa điểm này "nói chung khá an toàn".
Gió bão 180km/giờ thổi bay người ở Đài Loan
Mọi hoạt động ở Đài Loan gần như tê liệt, sau khi cơn bão nhiệt đới Nesat càn quét qua hòn đảo này vào ngày 29.7 với...
Theo Trà My - Daily Mail (Dân Việt)


Hé lộ nguồn tin đặc biệt của ông Putin khiến báo giới không thể không phục

Minh Đức |
Hé lộ nguồn tin đặc biệt của ông Putin khiến báo giới không thể không phục

Phát ngôn viên Điện Kremlin nói về cách Tổng thống Nga “đánh bại” nguồn tin phong phú của báo giới.

Xuất hiện trong một chương trình trên kênh truyền hình Rossiya 1 TV, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã hé lộ một số điều ít biết về mối quan hệ của Tổng thống Nga Vladimir Putin với báo chí.
Ông Peskov cho biết, cả ông và Tổng thống Putin cảm thấy rất lo lắng trước hội nghị báo chí thường niên mà Peskov đóng vai trò người điều phối và dẫn chương trình.
“Tất nhiên tôi rất lo lắng. Đó là một sự kiện rất phức tạp. Nhưng tôi cho rằng, ngài Tổng thống là người căng thẳng nhất,” ông Peskov nói.” “Bởi vì tôi nghĩ, không có Tổng thống nào trao đổi với báo chí nhiều như vậy, nhất là với một thái độ tự nhiên như ông Putin”.
Hé lộ nguồn tin đặc biệt của ông Putin khiến báo giới không thể không phục - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin có nhiều nguồn thông tin mà báo chí không thể tiếp cận
Người phát ngôn viên cũng cho biết, mối liên hệ của Tổng thống Nga với truyền thông là kết quả của một đội ngũ nhân viên phụ trách báo chí khổng lồ.
“Cơ quan phụ trách truyền thông làm việc như sau: vừa giám sát mọi thứ vừa chuẩn bị tài liệu cho người đứng đầu đất nước. Các tài liệu được chuẩn bị nhiều lần trong ngày, dựa trên các nguồn tin và Internet,” ông Peskov tiết lộ.
Theo ông, Tổng thống Putin sử dụng nhiều nguồn thông tin khác nhau và thỉnh thoảng ông còn đưa ra những thông tin rất “ngẫu hứng” khiến mọi người ngạc nhiên, bởi vì người đứng đầu Điện Kremlin có thể tiếp cận những nguồn thông tin mà báo chí không có.
Peskov chỉ ra, những biểu hiện phong phú và các câu chuyện “không ai ngờ” của ông Putin không phải là kết quả chuẩn bị của cơ quan phụ trách báo chí.
“Tôi muốn nhắc lại rằng: ông Putin sở hữu một nguồn thông tin cực kỳ phong phú… Ông ấy có những người bạn kể cho ông nhiều giai thoại; cuối cùng Tổng thống cũng chỉ là một con người thôi mà”, Peskov chia sẻ.
theo Tổ Quốc

Iran tập trận gần eo biển Hormuz

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 23/01/2018 06:08 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Ngày 22/1, Hải quân Iran đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên kéo dài 2 ngày gần eo biển chiến lược Hormuz với sự tham gia của không quân và các lực lượng trên bộ.

Cuộc tập trận trên diễn ra tại Biển Oman và những vùng thuộc Ấn Độ Dương nằm gần eo biển Hormuz. Theo Đô đốc Hải quân Iran Habibollah Sayyari, cuộc tập trận nhằm phô diễn năng lực của nước này trong việc bảo vệ lãnh hải và các tuyến đường trung chuyển dầu mỏ. Tuy nhiên, cuộc tập trận này không có sự tham gia của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.
Hormuz là tuyến đường biển chủ chốt để vận chuyển dầu mỏ. Khoảng 35% lượng dầu thô trên thế giới đã được vận chuyển qua eo biển này và đây là lý do khiến cho nó trở thành tuyến đường biển quan trọng đối với thương mại quốc tế.
Nga nỗ lực duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran Nga nỗ lực duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran Iran khẳng định không cho phép thanh sát các cơ sở quân sự Iran khẳng định không cho phép thanh sát các cơ sở quân sự Iran phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ Iran phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ

Bé mẫu giáo vừa múa vừa khóc gây sốt ở Trung Quốc

Cô bé 5 tuổi khóc mếu máo nhưng động tác vẫn đúng nhịp khi biểu diễn trên sân khấu của trường.

Hôm 20/1, video cô bé mặc trang phục con cừu vừa khóc vừa nhảy múa ở trường mẫu giáo Thực nghiệm thuộc huyện Cao Ấp, tỉnh Sơn Đông, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, theo News 123.
Hiệu trưởng cho biết bé đang học lớp chồi. Trước giờ biểu diễn, cháu bỗng nhiên không vui rồi òa khóc. Dù đã được cô giáo dỗ dành nhưng khi lên vũ đài, cô bé lại tiếp tục bật khóc.
"Trẻ con mà, khóc đấy rồi lại cười đấy. Dù khóc nhưng động tác của cháu vẫn rất chuẩn, thậm chí còn làm tốt hơn những bạn khác. Chúng tôi cũng rất ngạc nhiên và thấy cô bé rất đáng yêu bèn ghi hình lại", bà hiệu trưởng cho hay.
Người dùng mạng cũng cảm thấy cô bé rất đáng yêu. Một người bình luận hài hước rằng: "đây đúng là tâm trạng của tôi mỗi sáng thức dậy và nhớ ra mình phải đi làm".
Hồng Hạnh

Thái Lan: Nổ bom tại quầy thịt heo, 3 người chết, 22 người bị thương


Một quả bom gài trong xe máy đã nổ tung tại một khu chợ ở tỉnh Yala, miền nam Thái Lan sáng thứ Hai 22/1, làm 3 người chết.



Một quả bom gài trong xe máy đã nổ tung tại một khu chợ ở tỉnh Yala, miền nam Thái Lan sáng thứ Hai 22/1, làm 3 người chết và 22 người bị thương, theo phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh An ninh Nội địa (ISOC).
Các tỉnh Narathiwat, Pattani và Yala có đa số cư dân theo Hồi giáo ở miền nam Thái Lan là nơi xảy ra cuộc nổi dậy đòi tự trị của người Hồi giáo gốc Mã Lai. Từ năm 2004 cho đến nay, hơn 6.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc nổi dậy bạo động tại đây.
Hãng tin Reuters trích lời ông Pramote Prom-in, Phát ngôn viên của ISOC nói: "Những tên tội phạm đã gài một quả bom vào một chiếc xe máy và đặt bên cạnh một chiếc xe đẩy hàng trong khu chợ. Sức công phá của quả bom làm ba người chết." ISOC là lực lượng an ninh của chính phủ hoạt động trong khu vực này.
Chưa có nhóm nào nhận đã thực hiện vụ tấn công.
Cảnh sát cho biết chiếc xe máy đã được đặt gần một hàng bán thịt heo. Theo Luật Hồi giáo, thịt heo là thứ cấm kị.
Hiện chưa rõ liệu việc bom được đặt tại gian hàng thịt heo có cố ý nhắm mục tiêu vào các Phật tử Thái Lan hay không.
Cảnh sát cho biết trong số 3 người thiệt mạng có bà chủ của quầy thịt heo và một nam khách hàng. Quả bom đã phá tung mái che của quầy hàng và làm hư hại những quầy hàng lân cận.
Chính phủ quân sự Thái Lan đã tìm cách nối lại các cuộc đàm phán mà chính phủ dân sự tiền nhiệm đã khởi xướng với các nhóm nổi dậy, nhưng chẳng có kết quả gì.

Bà đồng người Ý khiến giới khoa học kinh ngạc: Sử dụng sức mạnh tâm linh để nhấc bổng một chiếc bàn

Uyên Spiderum, Theo Helino 20:04 22/01/2018

Tại đất nước Ý, bà Eusapia Palladino là một người bí ẩn có thể giao tiếp với người khuất mày khuất mặt. Điều này đã hấp dẫn giới khoa học, văn học và những người trong những lĩnh vực tri thức khác. “Trăm nghe không bằng mắt thấy”, nhiều người đã bỏ thời gian để mắt thấy tai nghe khả năng kì lạ của bà Eusapia!

Eusapia sinh ngày 21/1/1854 ở Minervino Murge, tỉnh Bari, nước Ý. Khi còn rất trẻ, bà cưới một nghệ sĩ kịch kiêm pháp sư tên là Raphael Delgaiz. Theo nhiều nguồn tin, Raphael đã dạy bà rất nhiều kỹ năng về tâm linh. Từ đó bà đã phát triển thành một nghề nghiệp khá kì quặc.
Mặc dù nhiều pháp sư và người theo chủ nghĩa bài trừ mê tín dị đoan kết luận bà đích thị là một kẻ lừa đảo ranh mãnh, nhưng nhiều người vẫn tin vào phần thể hiện của bà. Thậm chí đến tận bây giờ, mọi người vẫn băn khoăn là không hiểu bà đã làm xê dịch những chiếc bàn lên không trung trong những lúc cầu hồn như thế nào.
Bà đồng người Ý khiến giới khoa học kinh ngạc: Sử dụng sức mạnh tâm linh để nhấc bổng một chiếc bàn - Ảnh 1.
Alexandr Aksakov (phải) "điều khiển" trong khi Palladino nâng bật chiếc bàn lên không trung, Milan (1892).
"Màn trình diễn" siêu nhiên ở Warsaw
Bà ấy đã ghé thăm Warsaw vào hai dịp. Lần đầu tiên, bác sĩ Julian Ochorowincz - một nhà tâm lý học đã mời bà đến. Ông đón tiếp bà từ tháng 11/1893 đến tháng 1/1894. Lúc đó, bà muốn chứng minh kỹ năng kì lạ này của mình, rồi dần dần bà có sức ảnh hưởng đến xã hội địa phương, từ đó mà tạo ra lượng thu nhập đáng kể.
Sau đó, Ochorowincz giới thiệu bà với nhà văn người Ba Lan, Boleslaw Prus, người từng xuất hiện trong nhiều màn trình diễn của bà và tâng bốc bà trên báo chí. Qua vài lần gặp nhau, Palladino đã truyền cảm hứng cho ông để viết cuốn tiểu thuyết lịch sử Pharaoh. Prus bắt đầu viết vào năm 1894, sau khi Eusapia rời Ba Lan.
Bà đồng người Ý khiến giới khoa học kinh ngạc: Sử dụng sức mạnh tâm linh để nhấc bổng một chiếc bàn - Ảnh 2.
Chân dung của Eusapia Palladino - người phụ nữ có khả năng siêu nhiên kì lạ.
Danh tiếng ngày càng lớn của Eusapia đã cho bà một cơ hội tới nước Anh thông qua một lời mời. Vào tháng 7 năm 1895, bà ở Cambridge để thực hiện một chuỗi những màn trình diễn của mình. Đây có lẽ là lần tiên bà phải đối mặt với sự chỉ trích kịch liệt. Một bài báo đã được xuất bản trong tờ báo Y dược nước Anh với tiêu đề "Eusapia hãy xéo khỏi đây ngay!". Nó đã dấy lên những hoài nghi về sự chính xác khoa học, về tài năng của bà với tư cách là một bà đồng.
Những trải nghiệm tâm linh với Marie và Pierre Curie
Sau khi đến Ba Lan, Eusapia di chuyển đến Pháp. Tại đây, bà trở thành một người phụ nữ vô cùng quyền lực. Năm 1898, nhà thiên văn học Eugene Antoniadi nghiên cứu kỹ lưỡng tài năng tâm linh của Eusapia. Ông đã đưa ra kết luận là từ đầu đến cuối phần biểu diễn của bà là một sự lừa bịp.
Tuy nhiên, với danh tiếng của mình từ hồi ở Warsaw, một nhóm nhà khoa học vẫn muốn nghiên cứu những kỹ năng mà bà sử dụng trong phần biểu diễn ấy. Nhóm bao gồm những nhà hóa học, nhà nghiên cứu về sinh vật học, và nhà vật lý, và được dẫn dắt bởi Marie và Pierre Curie.
Bà đồng người Ý khiến giới khoa học kinh ngạc: Sử dụng sức mạnh tâm linh để nhấc bổng một chiếc bàn - Ảnh 3.
Pierre Curie nói với một người bạn của mình là Gouy: "Dường như là nhiều người trong số họ bị cuốn hút với lĩnh vực vật lý định lượng gia tăng, cũng như là nghiên cứu về cuộc sống sau cái chết và cơ chế cho phép mọi người có được những thứ và cơ hội họ muốn".
Cuộc gặp mặt đầu tiên diễn ra nào năm 1905. Ngoại trừ nhà Curie, cuộc họp bao gồm những nhà khoa học như Charles Richet, Henri Bergson, Jacque-Arsene d'Arsonval, William Crookes, Jean Perrin, Louis Geroges Gouy, và Paul Langevin.
"Nó rất thú vị, và thực sự chúng tôi không thể giải thích được theo hướng xem bà ấy là kẻ lừa đảo. Bốn chân bàn nâng mặt bàn lên, những đồ vật tự di chuyển trong một khoảng cách nhất định, hay tự nhiên có một bàn tay bấu hay vuốt ve bạn, tất cả hiện tượng này đều xuất hiện rõ ràng", những nhà khoa học nhận xét.
Bà đồng người Ý khiến giới khoa học kinh ngạc: Sử dụng sức mạnh tâm linh để nhấc bổng một chiếc bàn - Ảnh 4.
Có lẽ mưu mẹo duy nhất có thể bắt nguồn từ điều kiện khác thường của một bà đồng với tư cách là một pháp sư.
Pierre Curie nói với một người bạn của mình là Gouy: "Dường như là nhiều người trong số họ bị cuốn hút với lĩnh vực vật lý định lượng gia tăng, cũng như là nghiên cứu về cuộc sống sau cái chết và cơ chế cho phép mọi người có được những thứ và cơ hội họ muốn".
Pierre nhiều lần hoài nghi về khả năng siêu nhiên kì lạ của bà đồng người Ý này. Dù vậy, đôi lúc Pierre cũng bị cuốn vào màn biểu diễn của Palladino. Dù sao thì sự chú ý của nhóm nhà nghiên cứu này đã làm Eusapia trở thành một trong những nhà lên đồng có ảnh hưởng nhất trên thế giới.
Một bà đồng "rởm" hay là mối đe dọa đối với khoa học?
Vào tháng 1/1910, những nhà nghiên cứu khám phá ra là Palladino đã dùng một bàn chân để biểu diễn hiện tượng nâng bàn lên. Nó đã làm gia tăng một vài nghi ngờ về màn trình diễn của bà và các nhà khoa học cuối cùng cũng đã tìm thấy sự tranh cãi đầu tiên để ủng hộ cho luận điểm là bà ta là một kẻ lừa đảo. Cũng trong năm đó, Stanleyy LeFevre Krebs đã viết một quyển sách về những trò gian lận mang tên "Những trò gian lận của Eusapia Paladino".
Harry Houdini - một pháp sư nổi tiếng đã chỉ trích Palladino gay gắt. Ông ấy thậm chí đã giải thích được một vài chiêu trò của bà. Theo ông, Palladino đã gian lận trong tất cả các phần biểu diễn. Cùng lúc đó, nhiều người đã xác nhận những cuộc nói chuyện lạ thường của họ với những người họ hàng đã qua đời trong suốt quá trình lên đồng của bà.
Bà đồng người Ý khiến giới khoa học kinh ngạc: Sử dụng sức mạnh tâm linh để nhấc bổng một chiếc bàn - Ảnh 5.
Mandolin (dụng cụ hình ngựa vằn, ở đầu ảnh phía bên phải) nâng đầu của Palladino đằng trước rèm cửa ở xa cuối bàn trong suốt màn biểu diễn của Palladino ở Munic, Đức, 13/3/1903.
Nếu Eusapia Pallladino thực sự không phải là một kẻ bịp bợm, bà ấy đáng lẽ có thể được nhìn nhận là một con người rất nguy hiểm đối với cơ quan chính quyền trên thế giới, những người mà có thể kiếm được nhiều tiền như là pháp sư hay những nhà khoa học.
Nhiều người cố gắng khám phá những bí mật của bà ấy, nhưng đến tận bây giờ không ai biết chắc liệu bà ấy có phải chỉ là một người phụ nữ thông minh biết cách lôi kéo khán giả, hay đơn giản là một bà đồng thực có những khả năng trời phú?
Nguồn: Ancient Origins

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét