Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2018

DANH BẤT HƯ TRUYỀN 7/b

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Cờ tướng đỉnh cao - Hồ Vinh Hoa và ván cờ tướng lưu danh sử sách

-Thuận pháo vương Hồ Vinh Hoa – Những ván cờ kinh điển


-Kinh nghiệm chơi cờ tướng giỏi của Hồ Vinh Hoa


Mỗi môn thể thao có cách thức chơi và luyện tập riêng, môn cờ tướng cũng không ngoại lệ. Những người đi trước đã đánh hàng ngàn hàng vạn trận để cho ra những kinh nghiệm cực kỳ quý báu để cho chúng ta có thể học tập một cách dễ dàng hơn.
Dưới đây bài viết xin chia sẻ một số điều các bạn cần nghi nhớ khi đánh cờ tướng, và một số cách chơi cờ tướng giỏi của cao thủ cờ đến từ Trung Quốc – Hồ Vinh Hoa.
🚩 Mục lục [hiện]

Câu nói cửa miệng cần nhớ

của các cao thủ Trung quốc như Ma kỳ Dương Quang Lân, Thập liên bá Hồ Vinh Hoa ..vv..
a. “CÔNG CHẮC – THỦ VỮNG – TỪNG BƯỚC TIẾN LÊN
B. “KHAI CUỘC TRANH TIÊN – TRUNG CUỘC ƯU THẾ – TÀN CUỘC THẮNG LỢI
– Hai khẩu quyết này được các tuyển thủ Trung quốc ghi nhớ lấy đó làm kim chỉ nam để làm cách luyện Cờ Tướng cho mình.

Câu thơ đúc rút kinh nghiệm đánh cờ tướng

a, Khẩu quyết chơi phi Pháo
Pháo đánh phá ngoài biên
Nhằm Tốt tiêu diệt liền
Pháo công vào chính diện
Rồi Pháo giác góc biên
Nhằm vào Sĩ chờ sẵn
Thừa cơ diệt Tượng liền
Nhờ vào Xe yểm trợ
Mã tung hoành ngang nhiên
b, Khẩu quyết phá trận phi Tượng
Pháo nằm ở trung cung
Mã cả đôi cùng công
Một Xe tuần hà trước
Tốt giữa cứ xung phong
Thọc Xe cản mắt Tượng
Pháo phía sau giáp công
Một Mã đổi hai Tượng
Thế dũng mãnh vô cùng
c, Khẩu quyết trận phi Tượng
Cuộc Tượng thường bình yên
Trung cung Sĩ kết liên
Xe lên hà giữ vững
Mã sau che chắn liền
Đề phòng mắt Tượng tắc
Tốt trung tâm khó lên
Vững thế mới dùng Pháo
Phá địch nhằm hai bên
d, Khẩu quyết chơi pháo đầu
 Trước tiên Pháo vào cung
 So ra mạnh vô cùng
 Mã luôn giữ Tốt giữa,
 Sĩ lên che Tướng trung.
 Tượng cần Xe yểm trợ
 Tốt hai cánh nên bung.
 Nếu đem Pháo lâm trận
 Mã sang sông theo cùng.
e, Khẩu quyết trận Sĩ giác Pháo
Góc Sĩ, Pháo nằm yên
Hai Xe xuất trận tiền
Quá hà Xe Pháo thượng
Pháo và Mã kết liên
Xe đánh tung Sĩ Tượng
Mã Pháo cùng xông lên
Địch quân không lo thủ
Tướng tất bị bắt liền

Kinh nghiệm đánh cờ tướng của Hồ Vinh Hoa

Hồ Vinh Hoa - Kỳ thủ cờ tướng hàng đầu thế giới
Hồ Vinh Hoa – Cao thủ cờ tướng hàng đầu thế giới
Cao thủ cờ tướng Hồ Vinh Hoa sinh 1954 tại Thượng Hải, ông giật giải vô địch cờ tướng cá nhân Trung Quốc khi ông mới 15 tuổi. Ông có khả năng đánh cờ mà không nhìn bàn cờ. Ngoài ra ông còn sáng tạo ra nhiều đấu pháp, chiến thuật khác nhau và là một người nghiên cứu về cờ, đánh cờ tướng hàng đầu thế giới.

Đa dạng chiến thuật đánh

Thay đổi chiến thuật khi chơi với các đối thủ khác nhau
–> Để làm được được điều này các bạn cần nghiên cứu các chiến thuật đặc biệt  của “Cờ Tướng” đồng thời tìm hiểu phân tích điểm mạnh
yếu trong lối chơi của từng đối thủ.
+ “Mạo hiểm” chính là “phá cách” là câu mà xã hội thời nay thường nói. Bạn có gan dạ, tính toán kỹ mới dám đi những nước cờ mà người khác không dám, mới có thể phá vỡ sự phòng thủ kiên cố của đối phương.
+ “Tỉ Mỉ” là cân nhắc tỉ mỉ từng nước đi, tính toán những biến thể của nước đi và hình thái cờ sau khi bạn di chuyển quân đó. Điều này sẽ là tiền đề bạn triển khai chiến thuật đánh của mình hiệu quả hơn.
>> xem thêm: Những ván cờ hay nhất của Hồ Vinh Hoa

Đánh nhiều trận để tích lũy kinh nghiệm

Đôi bên đều hồi hộp, là vì tâm lý sợ hãi thất bại đã vượt hẳn khát vọng chiến thắng. Tâm lý sợ thua đã gây trở ngại và ảnh hưởng tai hại cho chiến thuật và lối đánh trong quá trình thi đấu. Hiện tượng này cũng khá phổ biến trong các bộ môn thể thao khác.
Theo đạo gia “Bình Thường Tâm” có thể diễn dịch qua câu nói: “Được cũng đạm nhiên, Mất cũng thái nhiên, Thuận kỳ tự nhiên, đó là Đạo”. Người Trung Quốc từ xưa đến nay vì các nhân tố về văn hóa, trước thi đấu thường tránh nghe chữ “Thua” cho nên mới nói ba chữ ”Bình Thường Tâm”.
 
Câu bình tâm là một lĩnh hội về đạo cờ, cũng là một cảm ngộ về nhân sinh. Như bao nhiêu sự việc khác, muốn thắng lại sợ thua, đây là trạng thái tâm lý tệ hại nhất đồng thời là tâm trạng dễ thua nhất. Nếu để tâm thái thoải mái để đánh cờ kết quả chắc chắn khá hơn tâm trạng sợ sệt.
Cảnh giới cao nhất của tĩnh tâm là bỏ hết những ý nghĩ thắng thua ra ngoài, tâm không có tạp niệm. Bất kể đang lúc thi đấu hoặc tập luyện, nhất tâm bất loạn, bản thân kỷ nghệ cũng sẽ nâng cao rất nhanh. Cho nên khi đánh cờ gạt bỏ ý niệm thắng thua, chú tâm làm tốt việc trước mắt, bạn mới có thể thành người thắng lợi cuối cùng.

Nguyên tắc đánh cờ tướng cần nhớ

14 nguyên tắc chơi cờ tướng mà bất cứ ai cũng không nên mắc phải. Đây là điều thiết yếu cho một trận cờ cơ bản và ít gặp lỗi trong di chuyển quân nhất.

Để đánh cờ tướng giỏi là không được nóng vội

Game Cờ Tướng là một trò chơi trí tuệ có nguồn gốc từ Trung Hoa, thường được giới sĩ phu người xưa dùng để rèn luyện trí tuệ và tinh thần. Theo đó, trò chơi này cũng được áp dụng khá nhiều quy tắc binh pháp vào để sử dụng hay còn gọi tắt là binh pháp cờ tướng.
Trong số đó, nguyên tắc hàng đầu khi đánh cờ đó là “Dục Tốc Bất Đạt” hay còn mang ý nghĩa là “sôi hỏng bỏng không”.
Khi bắt đầu một trận Cờ, quân số của cả 2 bên là như nhau nên nếu chưa hiểu rõ về trình độ hay lối chơi của đối thủ thì người chơi thận trọng không nên vội vã tấn công. Chỉ cần phạm phải vài sai sót là cục diện trận đấu cũng có thể trở nên bất lợi và thế trận tấn công sẽ nghiêng về phía đối thủ.
Trong trường hượp này không cần lên Sĩ vội, nhưng nếu có lên thì nên S4.5 để mở lộ Tướng khác bên, không để Xe đối phương dòm ngó rất nguy hiểm.

Điều xe, pháo, mã ra các lộ để dễ tấn công

Giai đoạn đầu khai cuộc cờ tướng bạn nên bố trí đội hình lực lượng để sẵn sàng tấn công hoặc phòng thủ. Các quân chủ lực như: Xe, Pháo và Mã của cả hai cánh phải được xuất ra nhanh chóng tiến lên chiếm lấy những điểm thuận lợi.
Xe thường phải ra cho sớm để giành lấy các thông lộ 2, 4 hoặc 6, 8, Pháo có thể bố trí tùy theo chiến thuật để sẵn sàng tham gia tấn công hoặc tiếp ứng phòng thủ hậu phương tạo thành thế “tiền xe – hậu pháo – mã kề bên” cực kỳ mạnh mẽ. Mã cần triển khai sớm để bảo vệ trung lộ, thường thì mình sẽ để một con Mã tiến 3 hoặc lùi 6 ở nhà phòng thủ, một con phối hợp cùng các quân khác tham gia tấn công.
Việc điều quân tấn công quân phải có kế hoạch, không nên tùy hứng mà điều động lung tung, nhất là không xác định rõ mục đích và nhiệm vụ từng quân cờ cụ thể thì hàng ngũ sẽ mau rối loạn và có sơ hở cho đối thủ tấn công.
Đỏ chơi trận khởi Mã rồi hình thành Bình Phong Mã, đội hình vững chắc, Đen lợi dụng đối phương không tấn công nên vào Pháo đầu, Xe qua hà để phản công. Nước C7.1 là ngừa Mã đối phương nhảy qua, nhưng sơ hở để P2.4 đe dọa bắt Xe, bắt Tượng khiến Đen thất thế.

Bày binh bố trận dễ công thủ chắc

Bất kể là khi chơi Cờ Tướng online hay trực tiếp thì cờ thủ cũng cần tập cho mình cách triển khai cờ tướng với thế trận và chiến thuật riêng của mình. Đặc biệt là khi đánh cờ tướng khai cuộc, khoảng thời điểm nền tảng để người chơi triển khai quân, bày binh bố trận, đặt bẫy, chuẩn bị mời quân đối phương vào thùng trong giai đoạn về sau.
Thường thì các cờ thủ sẽ triển khai quân theo các thế cờ để kháng lại thế cờ của đối phương. Một số thế cờ mà các cờ thủ thường đánh khi khai cuộc cờ tướng như: Phản công mã, bình phong mã, thuận pháo, tiên nhân chỉ lộ… các thế cờ khai cuộc này mình sẽ giới thiệu qua những bài viết tiếp theo các bạn theo dõi ủng hộ mình nhé.

Nước cờ thứ 5: Trắng chơi Pháo đầu Xe qua hà, Đen đối phó bằng Bình Phong Mã hiện đại với hệ thống Mã nhảy lên hà khiến cuộc chiến rất căng thẳng.
Nước cờ thứ 7: Đến đây thì hai bên coi như đã triển khai xong lực lượng cả hai cánh. Trắng đi X9-8 để rồi X8.6 uy hiếp cả hai cánh của đối phương làm cho thế cờ Đen sẽ trở nên gò bó. Vì vậy buộc Đen phải đi:
Nước thứ 9: Đen đang bị Xe đen ghim một Pháo, một Xe nên hi sinh Tốt để thoát khỏi tình trạng khó chịu này.
Nước 11: Đáng lẽ với thế bố trí quân linh hoạt như vậy, Trắng nên chuyển sang một đội hình vừa công vừa thủ: bỏ Pháo đầu bằng 11. P5-6 để nước sau 12. T3.5 thế cờ vững chắc. Còn bây giờ đổi Mã sẽ bị động:
Nước 13: Chơi đến đây thì Đen đã giành được thế chủ động, các quân liên kết phối hợp tốt để tấn công.
Nước 19: Đen bình Xe chặn lộ Tướng Trắng để nhường đường cho con Pháo của mình, nước sau sẽ đi 20… P7-8 hăm chiếu bí. Các quân Trắng cuối cùng bị dồn sang cánh trái, không có cách gì để cứu giá cho Tướng, đành chịu thua.
Cẩn tắc vô áy náy hãy suy tính cẩn thận trước khi đi một nước, đoán xem đối thủ đi nước đó để làm gì, để tấn công hay phong thủ, hay chỉ là để thăm dò bạn. Những bước đi đầu tiên quyết định đến thế cờ về sau của bạn vì vậy bạn nên dàn quân để hình thành thế đánh có lợi sau này.
Muốn tấn công thì có ngay điều kiện liên kết các quân để tấn công hoặc cần thiết phải phòng thủ thì cũng dễ dàng chuyển sang phòng thủ, cánh phải, cánh trái hô ứng có nhau. Hoặc cũng có thể chuyển chiến thuật này này sang chiến thuật khác mà vẫn chủ động hay vẫn giữ vững thế phòng ngự. Trái với linh hoạt là bị phong tỏa, bị ngăn cản tầm hoạt động, các quân di chuyển khó khăn trong tình thế ngột ngạt.
Đối với những ván cờ đỉnh cao, chỉ cần một sai sót nhỏ thì lợi thế và cục diện trận đấu cũng đã có thể quyết định đến kết quả trận đấu. Theo đó, một trong những đức tính hàng đầu của một kỳ thủ giỏi không đâu khác chính là cẩn thận, kỹ lưỡng.

 Phân tích kỹ thế cờ trước khi tấn công

Mặc dù chủ động tấn công trước để giành lợi thế luôn là một chiến thuật hay và được ưa chuộng. Tuy nhiên các cờ thủ cũng cần phải tập dần cho mình thói quen bao quát toàn cục trận đấu.
Thế cờ trước và sau tấn công sẽ ra sao, tránh trường hợp chỉ trọng tấn công mà bỏ quên phòng thủ. Trên thực tế, khi chơi Cờ Tướng nếu chỉ chú trọng tấn công thì nhiều lúc người chơi sẽ thua thảm bại. Nếu thủ không công sẽ rơi vào bị động.
Theo thế cờ cho thấy quân đen đang có lợi thế 2 quân mã đều đang ở thế phòng thủ, 2 xe đã xuất ra tuy nhiên chưa có dùng được nhiều việc. Theo mình nghĩ nước tiếp theo cờ đen sẽ tốt 7 tiến 1 để đuổi quân mã về trước sau đó mới lên sĩ để giữ pháo.
Bạn nên quan sát mình đang ở thế công hay thế thủ, đối phương có nước cờ nào bắt cục hay không. Sau khi tấn công thế cờ sẽ ra sao, bạn nên bao quát toàn bộ trận đấu và phân tích tỷ mỉ trước khi tấn công nhé. Tại cờ tướng bigkool, với cờ tướng chậm mỗi bên có 15 phút để đánh 1 ván cờ, tổng thời gian cho 1 ván tối đa là 30 phút . Chính vì điều này yêu cầu người chơi cần có đầu óc linh hoạt và cẩn thận khi chơi.

Dùng mồi nhử gài bẫy đối thủ

Đây là một chiến thuật rất hay  khi chơi Cờ Tướng, ám chỉ việc thí quân để giành lấy những lợi thế nhất định hoặc ăn những quân cờ giá trị hơn. Tùy vào trình độ của cờ thủ mà cách thức vận dụng sẽ khác nhau. Thậm chí, với những cao thủ thực thụ thì họ thậm chỉ không cần sử dụng chiến thuật này nhưng vẫn có thể dồn bắt và ăn quân của đối thủ mà không bị mất gì.
Một trong những lỗi cơ bản mà người mới chơi hay mắc phải chính là việc ăn quân của đối phương mà rơi vào bẫy, không để ý đến mục đích sâu xa của đối thủ. Việc ăn quân đó có giải quyết vần đề gì không, ăn xong có tạo lợi thế cho mình không? có bị rơi vào bẫy của đối thủ không? Những điều này bạn nên cân nhắc trước khi ăn quân.
Trước khi bạn giăng bẫy này cho đối thủ thì bạn cần biết về binh pháp cờ tướng này, tham ăn là một điểm yếu mà hầu hết các cờ thủ mới chơi tại bigkool không để ý. Quá tham ăn quân đối phương mà không để ý những nước tiếp theo đối phương sẽ chiếu và bắt cục hoặc có thể mình mất thế tấn công hoặc mất nhiều quân hơn đối thủ.
Trong quá trình chơi, người chơi luôn thay đổi chiến thuật và cách đánh khác nhau, vì vậy bạn cần lựa chọn tình thế và áp dụng binh pháp một cách hợp lý hơn.

Phòng thủ chắc chắn với những đối thủ mạnh

Thông thường khi chơi Cờ Tướng, mỗi game thủ đều lựa chọn cho mình một chiến thuật lối đánh riêng. Tuy nhiên, đối mặt với những đối thủ mạnh hơn thì tốt nhất người chơi cân nhắc cẩn thận đến việc sử dụng trận thế phòng ngự phản công. Tức là ưu tiên phòng thủ chắc, tìm sơ hở của địch để đột phá thế trận hơn là tấn công trực diện.
Chiến thuật này tỏ ra rất hiệu quả vì một điều dễ thấy đó là việc tổ chức tấn công thường khó triển khai một cách toàn diện và dễ để lộ sơ hở hơn so với việc phòng thủ.

Chuẩn bị điều quân tiếp viện trước khi tấn công

Dù là người mới tập chơi thì cờ thủ cũng nên tập cho mình thói quen phối hợp nhiều quân cờ để tấn công cùng một lúc. Lý do là vì mỗi quân cờ đều có một thế mạnh và vai trò khác nhau.
Nếu cờ thủ chỉ tập trung đến các quân cờ mình chơi tốt và bỏ quên các quân cờ còn lại thì sẽ khó có thể tạo thành một thế tấn công hay và phát huy tối đa sức mạnh của đội hình của mình được.

Không để quân cờ cản trở lối tiến hoặc rút lui của nhau

Nếu việc phối hợp nhiều quân cùng một lúc là khó thì việc bố trí một đội hình linh động sẽ càng khó khăn hơn rất nhiều. Khi chơi cờ , để có thể triển khai một đội hình cơ động, công thủ dễ dàng quả là rất khó. Có thể xoay chuyển tùy theo thế trận đòi hỏi người chơi có kỹ năng và kinh nghiệm nhất định.
Các quân cờ dù không đứng ở lộ đẹp tuy nhiên các quân phía trước hạn chế cản đường tiếp quân, tiếp viện hay phòng thủ của nhóm quân phía sau. Tránh trường hợp để bảo vệ quân mà tất cả các quân tập trung vào một chỗ không có sức phòng thủ hay tấn công.
Ngoài ra, một vấn đề người chơi cần lưu ý khi bày binh bố trận đó là các quân cờ phải được sắp xếp theo một cách trật tự, quân này giữ quân khác mà không làm cản đường và hướng tấn công, lẫn phòng thủ. Cánh phải có thể nhanh chóng hỗ trợ cho cánh trái, đội hình phía sau có thể trợ công cho phía trước, đội hình có thể tùy ý biến hóa theo thế trận.

 Sử dụng mẹo “Dương đông kích tây”

Một nguyên tắc “sống còn”, mà nhiều người chơi sử dụng khi chơi Cờ Tướng online và trực tiếp đó chính là: tuyệt đối không để đối phương nắm được ý đồ. Theo đó, khi chơi Cờ Tướng, người ta thường sử dụng khá nhiều thủ pháp hoặc thậm chí là các quy tắc dụng binh cao thâm, và một trong số đó có thể kể đến kế Dương Đông Kích Tây.
Đây là một mẹo đơn giản nhưng lại tỏ ra rất hiệu quả trong việc che đậy ý đồ chính của người chơi. Thậm chí trong nhiều trường hợp, người ta sẵn sàng sử dụng thủ pháp này để đối thủ “ăn không” quân cờ của mình nhưng bù lại họ chiếm hoàn toàn thế trận và dễ dàng giành chiến thắng.

Tập trung thi đấu

Tất cả chúng ta đều biết, cờ tướng là một trò chơi trí tuệ đỉnh cao. Vậy nên, để có thể nâng tầm trí tuệ của mình đến tầm cao ấy, trước tiên tâm của bạn phải “Tĩnh”.
Người chơi bộp chộp nhanh nhảu đoảng tất chẳng thể nào có được chiến thắng trong cờ tướng. Người chơi khi đánh cờ lại ngó nghiêng Đông Tây Nam Bắc thì càng không thể giành chiến thắng.
Người chơi cờ tướng giỏi trước tiên phải biết tập trung vào bàn cờ. Loại bỏ suy nghĩ về mọi thứ xung quanh. Cần giành toàn bộ đầu óc vào phân tích nước cờ của ta và đối thủ. Sau khi chuẩn bị thật vững yếu tố tinh thần, chúng ta sẽ chuẩn bị đến bước tiếp theo.

Tính những nước cờ xa nhất có thể

Đánh cờ cũng như đánh trận vậy. Bạn không được phép có những suy nghĩ tủn mủn, quá đơn giản. Chỉ tính cho từng nước đi là một điều cực kì nguy hiểm. Bạn tưởng mình đang tiến công nhưng thực ra đối phương đã giăng sẵn một cái bẫy với những con mồi ngon đang giả vờ ngơ ngác. Chỉ cần bạn bị dụ là sức lực toàn quân sẽ bị giảm sút, tâm lí của bạn cũng sẽ bị thui chột rất nhiều.
Vậy nên, mỗi lần di chuyển một quân của ta, hay ăn một quân của địch. Bạn phải tính toán cho bằng được đối phương sẽ được gì, sẽ di chuyển ra sao trong 1,2 nước nữa. Phải tính được như vậy thì phần thắng mới có phần nghiêng về phía bạn được.
Yếu tố cách suy nghĩ đã xong, chúng ta đến phần cụ thể hơn, đó là bài binh bố trận.

Lựa chọn chiến thuật hợp lý nếu bạn đi sau

Chúng ta cần lựa chọn những cuộc đi trước và đi sau chúng ta thích rồi chúng ta tìm các tài liệu nghiên cứu trận đó. Ví dụ: Đi tiên chọn thế Pháo đầu (hoặc trung pháo) thì chúng ta cần nghiên cứu những thế trận cơ bản về các thế cờ Pháo đầu đối Bình phong mã, Pháo đầu đối Phản cung mã. Pháo đầu đối Đơn đề Mã, Pháo đầu đối Thuận pháo v. v. . . để có binh pháp khắc chế hợp lý.
Chúng ta cần nắm những thế trận cơ bản của những trận đồ đó. Đối với những bạn mới tập chơi hay sức cờ còn yếu các bạn đừng nên đi sâu vào cuộc nào mà các bạn chỉ cần biết phân biệt được thế trận thắng hay thua. Từ từ các bạn nắm được những diễn biến của thế trận thông qua quá trình thử nghiệm tại bigkool và thi đấu cũng như nguồn tài liệu phục vụ cho thế trận đó.
Khái niệm bố cục phi đao xuất hiện khi chúng ta thấy được một phương án nào đó hợp lý nhất và chúng đi một nước cờ khác thường lệ (gọi là đòn phi đao) và với nước cờ này, chúng ta đoán rằng đối thủ sẽ bị bất ngờ và khó có thể chống đỡ được.

Trung cuộc không để thua thiệt quân

Trung cuộc bạn nên cố gắng giữ lợi thế hoặc đưa về thế cờ hòa nếu đang lâm vào tình trạng yếu thế. Sau khi luyện đạt đến mức cơ bản thì chúng ta luyện trung cuộc. Có những nguyên tắc rèn luyện trung cuộc như không vội vàng đánh nhanh thắng nhanh, không tham ăn quân khi bị thất thế, không phế quân khi chưa đoạt thế, đánh người phải nhìn lại mình, đánh trước phải ngó sau . . .
Là những nguyên tắc mang tính chất nền tảng trong trung cuộc. Không có tài liệu nào dạy về trung cuộc nhưng có những nguyên tắc và có những kỹ thuật trong cuộc. Điều này phụ thuộc nhiều và khả năng đánh của từng kỳ thủ cũng như thói quen chịu khó và sự kiên nhẫn của mỗi người.
Điều quan trọng là khi chúng ta đánh xong ván cờ thì chúng ta phải ghi nhớ ván cờ đó và kiếm người trình độ cao hơn mình hay soft để phân tích lại ván cờ. Thông qua phân tích chúng ta mới rút ra được kinh nghiệm và hạn chế sai lầm trong những lần sau. Chúng ta cần học hỏi những đòn chiến thuật trung cuộc thông qua những ván đấu của những kỳ thủ có trình độ cao hơn chúng ta.
Cần tránh thái độ từ bỏ quá sớm, lười biếng suy nghĩ khi gặp những thế cờ khó đòi hỏi những nước đi cẩn thận chính xác. Từ bỏ thói quen khi đối phương đi cờ thì mình bốc cờ lên đi liền. Cố gắng lập ra một chiến thuật cụ thể trong giai đoạn trung cuộc. Cần đánh giá tình thế và có những binh pháp phù hợp với tình hình.

Nghệ thuật tàn cuộc độc đáo

 Bất kỳ trò chơi nào cũng tuân theo quy tắc từ cơ bản đến nâng cao, từ thấp đến cao và từ bài bản đến sáng tạo. Chúng ta cần luyện tàn cuộc song song với khai cuộc và trung cuộc. Tàn cuộc có thể chia thành 2 nhóm như sau:
TÀN CUỘC THỰC CHIẾN: là những loại hình tàn cuộc có sự đối kháng cao. Ví dụ: Xe Mã Chốt vs Xe Mã Chốt, Pháo Mã Chốt vs Pháo Mã Chốt . . . Đây là những loại hình tàn cuộc đòi hỏi phải có một nội công tàn cuộc thâm hậu và phải có bản lĩnh cao. Một số mẹo cho các bạn rèn luyện nhằm nâng cao phần tàn cuộc thực chiến là nghiên cứu những ván đấu tàn cuộc của những người có trình độ cao, tập giải cờ thế, và sử dụng soft để hóa giải những hình cờ khó (phần này ,mình sẽ viết ở tàn cuộc các bạn chờ đón xem các bài viết tiếp theo nhé!).
TÀN CUỘC THỰC DỤNG: nghĩa là những loại hình tàn cuộc phổ thông. Là những hình cờ được phân định thắng, hoà, thua một cách rõ ràng. Chúng ta có khái niệm “thắng kho” hay “kho thắng” cũng xuất phát từ nguyên nhân là chưa nắm rõ được 1 loại hình tàn cuộc nào đó. Ví dụ: Mã thắng Sĩ, Pháo Sĩ thắng song Sĩ, Pháo Chốt cao có Sĩ Tượng thắng Sĩ Tượng toàn . . . mà nếu như không có học hỏi thì chúng ta không giành được thắng lợi. Do đó, nghiên cứu tàn cuộc thực dụng có một vai trò to lớn trong việc nâng cao công lực tàn cuộc.
Hãy thử nghiệm ngay những thứ bạn vừa mới đọc được tại : http://bigkool.net/co-tuong để xem độ hiệu quả!.

5. Giải thế cờ

Hãy cố gắng nghĩ nước giải nhé!: Đỏ đi trước
Giải thế cờ trong 7 nước đi
Giải thế cờ trong 7 nước đi

-3 ván cờ nổi tiếng của Hồ Vinh Hoa PHẾ QUÂN tốc thắng [HU RONG HUA]

 
3 ván cờ nổi tiếng của Hồ Vinh Hoa PHẾ QUÂN tốc thắng
(Xem thêm ván cờ thập tử nhất sinh)
Clip dưới đây, QBT chia sẻ 3 ván đấu thực chiến của Hồ trong giải đấu lớn tổ chức tại Trung Quốc.
1. Bàng Tiểu Dư   vs    Hồ Vinh Hoa [1973].
2. Lý Định Uy       vs   Hồ Vinh Hoa [1976].
3.Tiền Hồng Phát  vs  Hồ Vinh Hoa [1977].

Ván Cờ Kinh Động Trời Đất của Hồ Vinh Hoa

Trong tác phẩm “Tam Quốc diễn nghĩa” của nhà văn La Quán Trung có 1 đoạn truyền thuyết miêu tả về việc danh tướng Quan Vũ của Lưu Bị, một đao chém bay đầu đại tướng Hoa Hùng của Đổng Trác, mà chén rượu trong tay của Tào Tháo vẫn còn nóng. Thần dũng vô địch thiên hạ của Quan Vũ gây chấn động 18 lộ chư hầu. Thực giả của việc này thế nào, hậu thế chưa thể xác minh được. Nhưng tại thập niên 70, chuyện Hồ Vinh Hoa tính toán sát lộ xong mà bát canh vẫn còn nóng thì có không ít nhân sĩ trong giới cờ có thể làm chứng. Nếu như các bạn không tin, thì có thể xem một trong những đoạn ký thuật mắt thấy tai nghe của Bàng Tiểu Dư tiên sinh, để cùng nhau ôn lại giai đoạn đỉnh cao của Hồ Tư Lệnh, làm nên giai thoại “Khoảng tiếu đàm. Quân giặc tro tiêu khói diệt”.
 
Ván cờ Kinh động trời đất

Bình luận ván cờ hay : Thuận Pháo tranh vương (1979)


(M.Q.L)
Đây chính là 1 trong những ván cờ Thuận Pháo nổi tiếng nhất của kỳ đàn Trung Quốc từ xưa đến nay.Ván cờ này về sau được đặt cho tên gọi là ván cờ “Thuận Pháo tranh vương” vì xuất xứ ra đời đặc biệt của nó.Tháng 9 năm 1979,Trung Quốc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 4 ở Bắc Kinh.Trong đó có sự góp mặt của bộ môn cờ tướng.Nội dung tranh HCV cá nhân cũng được nhất trí xem là quán quân toàn Trung Quốc trong năm đó.Giải lần đó thi đấu theo thể thức vòng tròn 9 ván.Hồ Vinh Hoa từ khi xuất hiện ở kỳ đàn Trung Quốc vào năm 1960 khi mới 15 tuổi đã làm nên nhất đại kỳ công với chiến tích đoạt được ngôi vị quán quân toàn quốc.Sau đó vinh quang nối tiếp vinh quang,tính đến trước mùa thu năm 1979,Hồ Vinh Hoa đã 9 lần liên tục là nhà quán quân Trung Quốc.Đến với giải lần này,Hồ Vinh Hoa với tư cách là Đương kim quán quân vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao nhất,tuy nhiên thực tế không hề diễn ra suôn sẻ cho Hồ Vinh Hoa mà trái lại đây lại là chính là giải đấu đăng quang khó khăn nhất trong sự nghiệp của ông.Thực tế là Hồ Vinh Hoa trong những vòng đầu tiên đã thi đấu không được thành công phải đến giai đoạn cuối mới bắt đầu vươn lên và đến tận những vòng đấu cuối cùng trong những giây phút quyết định,trước nghịch cảnh nguy nan đã xuất được thần chiêu tuyệt pháp,đoạt lại ngôi vương từ trên tay đối thủ,do đó mới có thể bảo toàn ngôi vị,xưng danh “Thập liên bá” cũng bắt đầu từ ván cờ nói trên.

Năm đó,có 2 cao thủ là Phó Quang Minh của Bắc Kinh và Liễu Đại Hoa của Hồ Bắc nổi lên như 2 ngôi sao sáng nhất có khả năng đe doạ vị thế của Hồ Vinh Hoa.Trong các vòng đấu trước,Hồ Vinh Hoa đã từng chạm trán Liễu Đại Hoa,người đã 3 năm về trước tại giải cờ 4 thành phố lớn đã hạ đo ván Hồ Vinh Hoa trong 1 trận thuận pháo cực hay.Lần đối đầu này,Hồ Vinh Hoa lại tiếp tục bại trận trước Liễu Đại Hoa.Sau đó trong cuộc chiến với Vương Bỉnh Quốc của Sơn Đông,Hồ Vinh Hoa với sở trường Thuận Pháo trời ban cũng lại thất thủ.Thành ra Hồ Vinh Hoa không đứng trong nhóm dẫn đầu về sau với nhiều nỗ lực mới vươn lên bắt kịp.Trong khi đó,Phó Quang Minh lại đánh rất hay liên tục dẫn đầu toàn giải.Tính đến trước vòng thi đấu này(vòng 8),chỉ còn có 3 người có đủ khả năng tranh chấp quán quân là Hồ,Phó và Liễu trong đó tình cảnh của Hồ là trớ trêu nhất.Vì tại cuộc quyết chiến cuối cùng mang tính quyết định,Phó Quang Minh gặp Hồ Vinh Hoa với lợi thế hơn hẳn 1 điểm (một trận thắng), đã vậy Phó Quang Minh lại được quyền đi trước. Đối với Phó mà nói chỉ cần hoà thôi là khả năng đăng quang rất lớn còn như chiến thắng thì sẽ lên ngôi luôn.Ngược lại với Hồ,nếu muốn vô địch không còn con đường nào khác là phải giành chiến thắng bằng mọi giá và chờ Liễu Đại Hoa xẩy chân.



Bắc Kinh,ngày 26/9/1979: Phó Quang Minh(Bắc Kinh) tiên bại Hồ Vinh Hoa(Thượng Hải)

Thuận Pháo 


1.P2-5 …

Kiện tướng Phó Quang Minh sinh năm 1945 vốn người Bắc Kinh.Năm 1964,khi mới19 tuổi,Phó Quang Minh đã đạt nhiều thành tích cao tại các giải cờ thành phố nên được đại diện cho Bắc Kinh tham gia thi đấu quốc gia.Tại giải cá nhân năm đó được tổ chức ở thành phố Hàng Châu,Phó Quang Minh lần đầu xuất hiện đã gây kinh ngạc với giới cờ khi liên tục chiến thắng 1 loạt các cao thủ như Dương Quan Lân,Thái Phúc Như,Lý Nghĩa Đình,Trần Tân Toàn và Lưu Kiếm Thanh.Về sau đứng ở vị trí thứ 7 chung cuộc.Trong lần thi đấu tại Đại hội năm 1979 đó,Phó Quang Minh thuận buồm xuôi gió liên tục dẫn đầu toàn giải và đến trận gần cuối cùng chỉ cần thủ hoà trước Hồ Vinh Hoa có thể dễ dàng lên ngôi vô địch.Phó được đi trước tự tin sử dụng Pháo đầu lâm trận.

Giờ đến lượt Hồ Vinh Hoa đi quân.Người ta chỉ thấy Hồ lặng im,không có động thái gì.Toàn bộ người xem đều cảm thấy bất ngờ. Đối diện với 1 tình thế phức tạp chỉ có tiến không có lui này mà Hồ Vinh Hoa vẫn chỉ nhìn chằm chặp vào bàn cờ chứ không hề có phản ứng,chốc chốc lại lắc đầu ngao ngán.Chẳng lẽ Hồ lại bị sức ép đè nặng,dao động đến mức không nhấc nổi quân cờ ?.Tất cả đều cảm thấy khó hiểu bởi với 1 đại cao thủ như Hồ Vinh Hoa việc sử dụng trận thế hậu thủ thế nào là điều hoàn toàn dễ dàng mặt khác đây là trận đấu quyết định,thời gian là vàng bạc.Việc Hồ để mất quá nhiều thời gian cho nước đi đầu tiên là không thể chấp nhận được.Phải chừng hơn 10 phút sau,Hồ Vinh Hoa mới bắt đầu nhấc Pháo lộ 8 lên.P8-5 hình thành Thuận Pháo cuộc.

Hồ Vinh Hoa ở Thượng Hải thời còn niên thiếu đã cực giỏi Thuận Pháo,bên cạnh các môn công phu khác,Thuận Pháo là 1 trong những vũ khí quan trọng nhất mà Hồ thường dùng mỗi khi lâm trận.Trong giải Đại hội lần này,Hồ Vinh Hoa đã 3 lần dùng đến Thuận Pháo với chiến tích 2 thắng,1 thua(thắng Vương Gia Lương,Thái Phúc Như ở vòng 1,5 và thua Vương Bỉnh Quốc ở vòng 6). Đặc điểm của Thuận Pháo là tính đối công gay gắt nên nếu xét về tính cảnh đặc biệt lúc này của Hồ Vinh Hoa thì có thể thấy rằng 10 phút đầu tiên ông không đi cờ là 1 đòn tâm lý đặc biệt dành cho đối thủ,còn sử dụng Thuận Pháo quyết trận sống còn là chiến thuật hợp lý nhất đã được lựa chọn của ông.

1…P8-5
2.M2.3 M8.7
3.X1-2 M2.3 
4.B7.1 B7.1 
5.M8.7 P2.4
Sau khi Hồ Vinh Hoa đi cờ làm thành Thuận Pháo,Phó Quang Minh hiểu rằng Hồ Vinh Hoa không có ý đánh cờ “phòng ngự phản công” tìm chiến thắng trong gian khổ nên đi cờ cẩn trọng,mặt khác do bỗng nhiên có lợi thế về mặt thời gian nên trong tâm lý nảy sinh tư tưởng đánh thắng để nhanh chóng đắc vị đăng quang.Trong khi đó Hồ lại xuống quân như bay với mong muốn cướp lại thời gian đã mất.Hồ trong tình thế phải thắng lại ngang nhiên không xuất xe,bay song chính Mã ,mở tiếp binh 7 tiện đường chạy Pháo qua sông cướp Tốt.Thật khiến cho người xem muôn phần thích thú !

6.M7.6 P3-8
7.P8-7 X1-2(!)

Đến đây,Hồ như nhảy trong vòng lửa,khó thể quay ra.Phó từ tốn lên Mã bàn hà chiếm giữ điểm cao sau lại vào Pháo thất thật chẳng thừa chẳng thiếu 1 nước đi nào.Khai cục toàn mỹ.Hồ trước sự uy hiếp của thất Pháo bên Phó lại mặc nhiên coi như chẳng thấy,nhẹ nhàng xuất quỷ môn đao.Bình X1-2 lâm trận. 

8.M7.8 P5-4
9.B7.1 X2.6
10.P7.3 P4.5 
11.M3/5 X9.1

Phó nhân đà thuận lợi,nhảy Mã đạp binh lập mưu ăn không một Mã của Hồ,Hồ chấp nhận thất tiên bình Pháo chạy ra giác sĩ tránh trước. Đến đây,Phó xung tốt qua sông yểm trợ sau lên Pháo tuần hà nhử Hồ bình xe bắt Pháo thì sẽ đi V7.9 lập tức ưu thế lại phục nước cờ B7-6 chặn đường của Pháo kiêm bắt Mã,nhất cử lưỡng dụng.Tuy nhiên đối với 1 cao thủ như là Hồ Vinh Hoa chuyên dùng đòn sát thủ thì những thủ đoạn như thế khó lòng qua mắt nổi ông.Hồ lập tức đi nước cứng tiến Pháo bắt Mã gây áp lực cho Phó Quang Minh buộc Phó phải nhảy Mã về hồi cung chạy trốn.Giờ Hồ ra xe tiếp ứng,vừa kịp thời vừa chính xác.Rõ ràng,Hồ ra xe sau mà lại thành ra xe trước.Ba quân liên ứng,có thế có lực,có thể nói là trải qua giờ phút khai cục đầy khó khăn đến lúc này Hồ Vinh Hoa đã xác lập xong xuôi 1 thế trận cân bằng có xu hướng thuận lợi để làm cơ sở tranh chiến đến cùng với Phó.

12.X9.2 X9-4
13.B7.6 X4.3
14.P7.3 X2/3(!)
15.X9-7 X4/1

Phó trong tình thế chưa thế tiến lên liền thăng xe bắt Pháo.Hồ lại bình xe giữ lại.Phó sơ tính cho rằng có thể ăn quân mới đi nước cờ vội vã B7-6 định chặn đường diệt Mã của Hồ,tuy nhiên Hồ là tay lão luyện tính được thiệt hơn cho rằng mình có thể tiên thí hậu đoạt lại chiếm tiên cơ,mới dám tiến xe ăn tốt.Chỉ chờ mỗi Phó,Pháo cưỡi đầu mã,Hồ lui xe tóm gọn.Phó sau bao khổ công mới ăn hơn 1 ngựa,nào dễ dàng buông tha,bình xe giữ chặt.Hồ thoái nốt xe nữa đã chắc chắn đoạt lại 1 quân.

16.X2.4 X2-3
17.P7-4 P4.1
18.X7.4 X4-3
19.X2-6 P4-2
20.B9.1 …

Trước tình thế đó,Phó cảm thấy áp lực cánh trái đã ngày một lớn dần thêm,liền thăng xe tuần hà chuẩn bị bình sang tiếp ứng.Phó cậy vào Xe mình có căn mới chuyển pháo sang ngang,chẹn chân Mã 7 đồng thời mưu tính rút về phía sau.Ai dè Hồ lại không vội ăn xe mà tiến Pháo ghim Mã buộc Phó phải bất đắc dĩ đấu xe với mình trong khi mối nguy Mã nhập cung vẫn chưa trừ hết.Sau 18 nước đi,Mã của Phó nằm im trong cung chưa thể thoát ra được.Nước thứ 19,Phó đi nước cờ chờ đợi,B9.1 tránh để Hổ quật Pháo có lợi về tàn..

20… V7.5
21.P4/1(!) …

Sau một hồi giao tranh ác liệt cả 2 bên đều bị tổn thất không nhỏ,hình thế cục diện là khó phân định.Phó trong nước 19 chưa muốn vọng động đã đi nước chờ,Hồ cũng chẳng dại gì mà tiến quân khi chưa chín muồi cũng nhẹ nhàng cất Tượng lên trung phòng thủ từ xa.Giờ thì 2 bên lại bắt đầu xô xát.Nước thứ 20,Phó đi P4/1 công xe khơi mào cuộc chiến…

21…..X3.3 
22.X6.1 X3-5
23.X6-3 P2/6 
24.P5-4 X3-5
25.P4.1 P7-8
26.P7-6…

Biết được âm mưu dụ Hồ thúc Tốt để Pháo nhảy chiếu giải cứu Mã cung.Hồ quyết phá tan âm mưu đó liền tiến xe tuyến tốt đe bắt tốt đầu.Phó cũng chẳng phải tay vừa,cũng tranh thủ hình thế nhanh chân truy bắt Binh 7 của Hồ.Hai bên thi nhau chém tốt,giờ Hồ co pháo về phòng thủ xem ra hình thế tốt hơn.Phó liền dạt Pháo đầu ra,thay đổi chiến thuật chuẩn bị tiến Pháo bắt Pháo đồng thời mở đường lên Tượng cho Mã mình chạy thoát.Sau vài nước đi Phó điều Pháo khéo léo đã bình ra công Mã đặt ra 1 bài toán khó cho Hồ suy tính.

26…. M7/5(!?) 
27.X3.1…

Đứng trước tình thế nguy nan bị đối phương công kích,Hồ lại chọn giải pháp mạo hiểm nhất là nhảy Mã nhập cung,xem ra vô cùng kỳ lạ.Phó Quang Minh trong cuộc giáp chiến từ đầu đến giờ chỉ vì giải mỗi nguy tiềm ẩn này mà phải tốn bao công sức nay mãi mới cởi ra được thì giờ đến lượt Hồ khi không thoáng đãng lại tự mua dây buộc mình chấp nhận nhảy Mã về chờ cho đối phương tiến đánh.Phải chăng là 1 sai lầm?.Thấy Hồ lui Mã về cung có phần bị động,Phó như trút bỏ gánh nặng liền vội tiến xe làm ngòi cho Pháo mình đánh sang cánh phải chuẩn bị lao xuống mà quấy phá.Ai ngờ ..

27.. P2.3(!)
28.X3/2 P8/2(!)
29.X3-2 X3-7
30.X2-5 P8-5

..đó lại là 1 âm mưu được tính toán rất kỹ của Hồ,Hồ mượn Mã về cung làm mồi nhử,chỉ đợi Phó thăng xe quá hà liền thăng Pháo mình lên chuẩn bị nhập trung công phá.Phó thấy mình đã đi hớ cảm thấy bất an vội lui xe về cản lại thì Hồ lại hiên ngang thoái tiếp Pháo kia, đến đây Phó không còn sự lựa chọn nào khác là phải đấu pháo với Hồ.Tuy không thiệt về quân lực nhưng đã bị Hồ cướp mất tiên cơ,cả 2 bên đều là có Mã nhập cung nhưng tình hình hoàn toàn khác biệt.Giờ Phó bị động còn Hồ thì lại dễ dàng đi hơn.Sau khi Phó đi X2-5 bắt tốt đầu định nhân đó chiếm lợi thì bị Hồ túm được điểm yếu bình Pháo định lấy phần hơn.

31.V7.5 V5/7(!!)
32.P4-9 M5.4(!)
33.X5-6…

Tiếp theo để giải trừ điểm yếu xe bị cầm tù,Phó buộc phải bay tượng.Giờ đến lượt Hồ đi,Hồ cũng đi 1 nước cờ có tượng.Nhưng là 1 nước cờ cao siêu và là nước cờ mang tính quyết định của ván này.Nước cờ V5/7 (!!).Cũng là đi Tượng nhưng rõ ràng có sự khác biệt ở đây nước cờ của Phó là nước cờ đối phó như việc đem nước dập lửa còn nước cờ của Hồ lại là nước cờ có tính định quốc an bang.Chiêu mở Tượng rút kiếm đâm Pháo,phục nhảy M5.6 thật sự khiến ai nấy đều cả kinh.Sau đó,khi Phó chạy Pháo rồi,Hồ được đà nhảy Mã múa đao bắt xe công sát.Giờ thì Phó chẳng còn lựa chọn nào khác liền binh xe bắt mã.Bấy giờ…

33…X7-6(!!)
34.P9-5 X6/3(!!!) (hậu thắng)

…tất cả người hâm mộ đều hồi hộp chờ đợi xem ở nước cờ tiếp theo Hồ Vinh Hoa sẽ đi thế nào,phải chăng đến đây Hồ hết lực ?.Với việc Phó đưa xe truy bắt Mã Hồ,Hồ ứng phó làm sao để thuận tình thuận lý?.Chẳng phải suy nghĩ lâu,Hồ đi 1 nước cờ với tất cả hùng tâm tráng trí có thể xem như là tuyệt đỉnh công phu.X7-6 cực kỳ thú vị.Phó hoàn toàn choáng váng,liền vận Pháo nhảy vào ăn tốt giữa với mong muốn trục xuất Pháo đầu của Hồ hy vọng cứu ván tình thế.Tuy nhiên ngay sau đó Hồ đi X6/3 mà theo giới cờ Trung Quốc đã bình rằng :” Như ném một ngọn roi cắt ngang trời đất..” vô cùng tinh tế và xảo diệu. Đến đây Phó Quang Minh buông cờ chịu thua.Hồ Vinh Hoa oanh liệt trở thành người chiến thắng.Về sau,Hồ tiếp tục thắng lợi trong vòng cuối cùng,còn Liễu Đại Hoa do bất cẩn cờ tàn đã để hoà cờ nên tổng kết cuối cùng tại giải Đại hội năm đó,Hồ Vinh Hoa của Thượng Hải đoạt ngôi quán quân,Liễu Đại Hoa của Hồ Bắc đoạt ngôi Á quân còn Phó Quang Minh của Bắc Kinh đoạt ngôi Quý quân.Danh xưng “Thập liên bá” sau này của Hồ Vinh Hoa chính là được bắt đầu từ chính ván cờ “Thuận Pháo tranh vương” trong mùa thu năm 1979 kể trên.Ván cờ này sau đó được giới cờ Trung Quốc xếp vào hàng “Tượng kỳ lịch sử danh cục” để các thể hệ kỳ thủ trẻ sau này lấy đó để nghiên cứu và học tập.

 
Ván cờ thuận pháo nổi tiếng nhất lịch sử

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét