Triệt phá đường dây 'logo xe vua': Cảnh sát truy xét kẻ cầm đầu
VOV.VN -Trần Văn Thới là đối tượng cầm đầu đường dây in và bán logo bảo kê xe vi phạm đang bị lực lượng Cảnh sát truy xét.
Chiều 31/8, Đại tá Trần
Văn Quý, Trưởng Công an huyện Bình Chánh, TP HCM cho biết: Sau nhiều
ngày bị lực lượng chức năng truy xét, trưa cùng ngày Trần Văn Thới (tự
Út) đã đến Công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh đầu thú.
Đây là đối tượng cầm
đầu đường dây in và bán logo bảo kê “Gara Thành Đô” cho xe vi phạm đang
bị lượng lượng Cảnh sát của Bộ Công an truy xét.
Logo bảo kê xe vi phạm và các đối tượng tại cơ quan điều tra.
Theo Đại tá Trần Văn
Quý, hiện Công an Bình Chánh đã cử cán bộ thu thập, ghi lời khai và chờ
Lực lượng của Bộ Công an xuống để bàn giao đối tượng.
Trước đó, ngày
27/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C45 - Bộ Công an
đã giữ 7 đối tượng gồm: Lê Thị Cẩm Vân, Mai Văn Thái Em, Nguyễn Mai Hữu
Nhân, Huỳnh Tấn Thắng, Trần Trọng Nhân, Trần Quốc Thái và Nguyễn Văn
Phúc cùng ngụ huyện Bình Chánh.
Trong đó, Lê Thị Cẩm
Vân (33 tuổi, ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) là người cầm đầu đường
dây chuyên bán logo “Xe chở hàng”, “Doanh nghiệp tư nhân gạch Cẩm Vân”
bảo kê cho các loại xe vi phạm trên địa bàn TP HCM, Đồng Nai và Bình
Dương.
Nhóm đối tượng này đã
hoạt động từ đầu năm 2015 đến nay. In và bán logo bảo kê cho hơn 1.000
đầu xe các loại giá từ 2,5 đến 3 triệu đồng/1 logo/1 tháng. Mỗi tháng
thu bất chính số tiền từ 2,5 đến 3 tỷ đồng từ việc bán logo bảo kê./.
Vinh Quang/VOV-TP HCM
Đụng độ sau phiên họp Quốc hội Ukraine
6 giờ trước
Một nhân
viên cảnh sát bị giết chết và khoảng 100 người khác bị thương bên ngoài
tòa nhà quốc hội Ukraine, sau khi các dân biểu vào lúc đầu biểu quyết
ủng hộ việc cải tổ nhằm trao quyền tự trị nhiều hơn cho vùng miền đông
đang bị các phiến quân nắm giữ, các quan chức nói.
Cảnh vệ quốc gia đã bị ném pháo bông và bom xăng, và người ta nghe thấy có tiếng nổ trong đám đông.
Các
dân biểu đã biểu quyết trong một phiên họp huyên náo nhằm thông qua
việc trao thêm quyền cho các vùng Donetsk và Luhansk hiện đang do các
phiến quân thân Nga kiểm soát.
Một thỏa thuận ngừng bắt mong manh đã được đưa ra.
Việc
đòi có quyền tự trị lớn hơn ở các vùng do phiến quân kiểm soát là một
phần quan trọng trong thỏa thuận Minsk vốn được ký hồi tháng Hai.
Trong
mùa hè, cuộc giao tranh giữa các lực lượng an ninh Ukraine và các
phiến quân đã leo thang. Nhưng cả hai bên hồi tuần trước đã đồng ý ngưng
bạo lực kể từ ngày 1/9, ngày mà trẻ em trong khu vực đi học trở lại.
Tuy số các vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn có vẻ
giảm trong những ngày gần đây, nhưng một quan chức cao cấp tại cơ quan
giám sát quốc tế ở Ukraine, OSCE, ông Alexander Hug đã cảnh báo rằng
chẳng bên nào tôn trọng thỏa thuận này.
Tiếng nổ lớn
Ngay
sau khi 265 dân biểu ủng hộ cho lần xem xét vòng đầu dự luật tản
quyền tại quốc hội Ukraine, các cuộc biểu tình phản đối bên ngoài đã
trở nên căng thẳng hơn.
Một trái hỏa tiễn được ném ra từ đám đông
người biểu tình, trong đó nhiều người mang theo băng-rôn ủng hộ đảng
Svoboda theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan.
Một tiếng nổ lớn vang lên và một phóng viên AFP mô tả quang cảnh một số người nằm trong vũng máu.
Hãng tin Interfax của Ukraine thi nói chân của một nhân viên cảnh sát bị xé nát phần dưới đầu gối.
Các phóng viên có mặt để đưa tin cũng nằm trong số những người bị thương.
Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov nói khoảng 30 người đã bị bắt giữ và con số này sẽ còn tăng thêm.
Theo
dự thảo hiến pháp sửa đổi, sẽ có đạo luật đặc biệt quy định về chính
quyền địa phương ở các vùng do phiến quân đang nắm giữ. Tuy nhiên, Chủ
tịch Quốc hội Volodymyr Hroysman nói điều đó không có nghĩa là trao cho
Donetsk và Luhansk quy chế đặc biệt.
Nếu như Tổng thống Petro
Poroshenko thành công trong việc cải tổ, ông sẽ cần sự ủng hộ của 300
trong số 450 dân biểu tại Quốc hội.
Trung Quốc phủ nhận thiếu tôn trọng ông Giang Trạch Dân
Việc tháo dỡ một tấm bia đá khắc bút tích của cựu Chủ tịch Giang Trạch
Dân ở cổng vào Trường Đảng Trung Quốc không phải là dấu hiệu của sự
thiếu tôn trọng - một quan chức cao cấp Trung Quốc khẳng định hôm 31.8,
sau khi có những tin đồn về đấu đá nội bộ trong đảng Cộng sản Trung
Quốc.
Năm 2002, ông Giang Trạch Dân thôi giữ chức
Tổng Bí thư, thôi giữ chức Chủ tịch nước Trung Quốc năm 2003, song vẫn
giữ chức Chủ tịch Quân uỷ Trung ương thêm một năm nữa. Đến nay, ông vẫn
còn nhiều ảnh hưởng.
Tuy nhiên gần đây có nhiều tin đồn trong giới lãnh đạo và ngoại giao về
ông Giang, đặc biệt là mâu thuẫn giữa ông Giang và Chủ tịch Tập Cận Bình
về chính sách, nhưng những tin đồn này không thể xác minh.
Vì vậy, khi tấm bia đá đá của Trường Đảng trung ương có bút tích của ông
Giang được dỡ bỏ khỏi cổng trường hồi đầu tháng 8, tin đồn lại lan
truyền rằng đây là dấu hiệu mâu thuẫn nội bộ, cho thấy sự không hài lòng
của Chủ tịch Tập Cận Bình với ông Giang Trạch Dân.
Tờ Nhân dân nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc còn khuấy động bằng
một bài bình luận chỉ trích một số quan chức cố bấu víu quyền lực sau
khi nghỉ hưu và gây chia rẽ nội bộ đảng.
Khi được hỏi liệu giới lãnh đạo đảng có phải đang muốn phát đi thông
điệp khi loại bỏ bút tích của ông Giang hay không, ông Zhuo Zeyzuan, chủ
nhiệm khoa luật và khoa học chính trị của trường Đảng nói rằng, ông
biết việc này đã thu hút sự quan tâm ở cả trong và ngoài nước.
Ông Zhuo cho biết, tấm bia đá đã được đưa vào bên trong sân trường, vì
quá nhiều người dừng lại bên ngoài đường chính để chụp ảnh cùng, đặt ra
vấn đề về an toàn.
"Ngoài ra, trường Đảng cũng đang được tu sửa toàn diện. Việc di chuyển
nói trên không có bất kỳ ý nghĩa thiếu tôn trọng đối với đồng chí Giang
Trạch Dân. Chúng tôi vẫn kính trọng đồng chí như trước" - ông Zhuo nói.
Trường Đảng, nơi đào tạo các quan chức đang lên, đã thiết lập "trục
trung tâm" trưng bày trong quá trình cải tạo, trong đó có tượng ông Đặng
Tiểu Bình, người đã mở đường cho những cải cách kinh tế mang tính bước
ngoặt của Trung Quốc cuối những năm 70, và Mao Trạch Đông, người sáng
lập Đảng Cộng sản Trung Quốc - ông Zhou cho biết.
Bút tích của ông Giang Trạch Dân được đặt ở trước "trục trung tâm" đó -
ông Zhou nói trong một bình luận hiếm hoi về một chủ đề mà báo chí Trung
Quốc nhìn chung thường ít thảo luận công khai.
Một nguồn tin thân cận với lãnh đạo Trung Quốc cho Reuters hay, việc
xuất hiện bức tượng Đặng Tiểu Bình muốn gửi đi một thông điệp rằng cần
chú trọng hơn nữa về vấn đề kinh tế.
Xem thêm bản tin ông Giang Trạch Dân rời Trung Quốc đi Mỹ (ngày 21.7.2015)
Anh em ông Đoàn Văn Vươn được đặc xá: Vỡ òa hạnh phúc
Ông Đoàn Văn Vươn vui mừng trong vòng tay người thân
Sáng 31.8, Trại giam Hoàng Tiến – Bộ Công an (xã Hoàng Tiến, thị xã Chí
Linh – Hải Dương) tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch nước, đặc xá
tha tù trước thời hạn cho 491 phạm nhân đang cải tạo tại trại Hoàng
Tiến. Trong số các phạm nhân được đặc xá có 2 anh em ông Đoàn Văn Vươn,
Đoàn Văn Quý - là những người đã nổ súng chống lại lực lượng chức năng
trong vụ cưỡng chế thu hồi đầm tại khu vực cống Rộc, xã Vinh Quang,
huyện Tiên Lãng (Hải Phòng).
Từ sáng sớm cùng ngày, người thân, họ hàng
gia đình các ông Vươn, Quý và chi hội Nuôi trồng thủy sản Tiên Lãng đã
bố trí nhiều người đi từ Hải Phòng tới Hải Dương để đón anh em ông Vươn. >>>XEM VIDEO GIÂY PHÚT VỠ ÒA HẠNH PHÚC CỦA GIA ĐÌNH ÔNG ĐOÀN VĂN VƯƠN
Trong khi gia đình ông Vươn, ông Quý cùng hàng trăm gia đình khác chờ
đợi người thân ở cổng trại giam thì từ 8h30 tới 10h30 cùng ngày, tại
hội trường trại diễn ra lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc
đặc xá, tha tù trước thời hạn cho 491 phạm nhân. Buổi lễ thu hút khá
đông sự có mặt của các cơ quan thông tin đại chúng, trong đó gần như mọi
ống kính máy quay, máy ảnh đều tập trung vào 2 phạm nhân đặc biệt là
anh em ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý.
Dự lễ công bố có ông Giang Sơn – Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch
nước, đại diện Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương cùng đại diện Tòa án
tối cao, Viện kiểm sát tối cao, Bộ Công an, đại diện các đơn vị, địa
phương.
Lễ công bố quyết định đặc xá diễn ra trang nghiêm, danh sách 491 phạm
nhân lần lượt được đọc tên. Anh em ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý ngồi
hàng ghế đầu với nét mặt vui mừng xen lẫn hồi hộp. Ông Đoàn Văn Vươn là
một trong 10 phạm nhân được đại diện lên nhận quyết định đặc xá do đại
diện Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương cùng đại diện Ban giám thị trại
giam trao tặng.
10h30, sau các thủ tục nhận quyết định đặc xá, nhận tiền tàu xe và
tiền lưu trú các ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý bước ra khỏi cổng trại
giam trong vòng tay chờ đợi của người thân, bạn bè. Ông Đoàn Văn Vươn
xúc động tâm sự: "Kể từ ngày xảy ra vụ nổ súng trong vụ cưỡng chế đất
đai gia đình, tôi bị kết án 5 năm tù, tôi đã trải qua 3 năm 7 tháng
trong tù, nay được đặc xá tha tù trước thời hạn, tôi cảm thấy vô cùng
hạnh phúc. Suốt đêm qua tôi không ngủ, chỉ mong ngóng đến sáng để được
trở về với gia đình, vợ con, gây dựng lại cuộc sống mới".
Cùng trong tâm trạng vui mừng,
bà Phạm Thị Hiền (cợ ông Quý) cho biết: Mấy năm anh em ông Vươn đi tù,
tôi cùng chị Thương (vợ ông Vươn) tần tảo vất vả nuôi các con thay
chồng. Tôi mong ngày này từ lâu lắm rồi, chỉ mong các anh ấy ra tù, chị
em tôi sẽ giao lại toàn bộ công việc đầm bãi, nhà cửa cho các anh ấy để
trở về với vai trò nội trợ.
Từ sáng sớm, rất nhiều người dân có mặt trước cổng trại Hoàng Tiến (thị xã Chí Linh - Hải Dương) chờ đón người thân.
Quang cảnh buổi công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước.
Ông Đoàn Văn Quý đứng lên điểm danh khi được đọc tên đặc xá.
Ông Đoàn Văn Vươn được trao giấy chứng nhận đặc xá.
Làm thủ tục trước khi rời trại.
Bắt tay cán bộ trại giam trước khi rời trại.
Ông Đoàn Văn Vươn trong vòng tay người thân.
Hạnh phúc bên vợ con ngày đoàn tụ.
Ông Đoàn Văn Vươn trong vòng tay người thân.
Đường dây đánh bạc hàng trăm tỉ 188bet bị đề nghị hơn 100 năm tù…
Qua nhiều ngày xét xử vụ án hình sự sơ thẩm, TAND TPHCM hôm nay (31.8)
tiếp tục phiên xét xử và bước vào phần tranh luận. Trong 64 bị cáo hầu
tòa vụ án đánh bạc hàng trăm tỉ đồng này, “ông trùm” Vướng Chấn Thanh bị
VKS đề nghị mức án từ 9 đến 10 năm tù… và hơn 60 bị cáo có tổng cộng
mức án bị đề nghị lên đến hơn 100 năm tù!
Hôm nay (31.8), sau 7 ngày xét xử và tạm
nghỉ, phiên tòa xử vụ đánh bạc qua trạng mạng 188bet tiếp tục diễn ra,
vị đại diện Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị
mức án đối với 64 bị cáo. Trong nhóm bị cáo “tổ chức đánh bạc”, ngoài
“ông trùm” Vương Chấn Thanh bị đề nghị mức án từ 9 đến 10 năm tù, thì 2
bị cáo còn lại là em ruột và vợ của Vương Chấn Thanh là Vương Thúy Hằng
và Đàm Kim Tuyến cũng bị đề nghị mức án từ 7 đến 8 năm tù.
64 bị cáo bị đề nghị tổng cộng mức án hơn 100 năm tù... Ảnh: P.B
Nhóm tội danh “kinh doanh trái phép” gồm 3 bị cáo bị đề nghị từ 1 đến
2 năm tù là các bị cáo Do Tứ Trường, Lai Siêu Na và Nguyễn Thị Biên. 58
bị cáo còn lại bị truy tố tội danh “đánh bạc” bị đề nghị từ 1 đến 3 năm
tù. Như vậy, tổng cộng mức án mà VKS đề nghị cho các bị cáo trong vụ án
này là hơn 100 năm tù và không đề nghị mức án tù treo cho bị cáo nào
cả.
Chị công nhân nhặt vàng được hưởng hơn một nửa
TRẦN VŨ - T.TÙNG - Thứ Ba, ngày 1/9/2015 - 02:40
(PL)- Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đã thống nhất áp dụng Điều 241
BLDS để xử lý số vàng do chị công nhân Phạm Tuyết Mai nhặt được như
trên.
Ngày 31-8, Công an TP Cà Mau cho biết đã
thống nhất xử lý 5 lượng vàng mà chị Phạm Tuyết Mai nhặt được theo Điều
241 BLDS. Cụ thể, chị Mai sẽ nhận 10 tháng lương tối thiểu (tương đương
27 triệu đồng) cộng với 50% của phần vàng còn lại sau khi trừ đi 10
tháng lương tối thiểu (tương đương 41 triệu đồng). Tổng cộng, số tiền
chị Mai nhận được khoảng 68 triệu đồng. Số tiền còn lại (5 lượng vàng
trừ 10 tháng lương tối thiểu rồi chia 2, tức 41 triệu đồng) sẽ sung công
quỹ nhà nước.
Trước đó, lãnh đạo Nhà máy rác Cà Mau có
văn bản đề nghị Công an TP Cà Mau toàn quyền xử lý số vàng nhặt được
theo quy định của pháp luật.
Không biết gặp may hay rủi
Chị Mai (35 tuổi, thường trú xã Tân Dân,
huyện Đầm Dơi, Cà Mau) là công nhân Nhà máy rác Cà Mau. Cuộc sống gia
đình chị tạm ổn định trong nhiều năm liền cho đến khi… chị nhặt được gần
5 lượng vàng trong rác.
Hôm đó là ngày 4-8-2014, lúc 3 giờ
chiều. Trong lúc đang phân loại rác tại một dây chuyền trong nhà máy,
chị Mai bất ngờ phát hiện một cái ví mục nát, chị cầm lên nghe nặng tay.
Chị nghi trong đó “có gì” nên để cái ví này qua một bên. Lúc sau, khi
được giải lao, chị mở ra xem thì bất ngờ phát hiện có nhiều vàng gồm dây
chuyền, nhẫn (sau này giám định được gần 2 chỉ vàng 24K và 47 chỉ vàng
18K, tức gần 5 lượng vàng). Ngoài vàng, trong ví còn có một số giấy tờ
nhưng đã mục nát, không còn nhận ra tên người nữa.
Nhà nghèo gặp của, chị Mai mừng rỡ hô lên rồi bỏ vàng vào túi.
Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, bảo vệ
nhà máy đến mời chị lên văn phòng và đề nghị đưa lại số vàng. Chị không
đồng ý nên xảy ra đôi co. Sau đó, công an phường đến làm việc và cuối
cùng số vàng trên được giao cho Công an TP Cà Mau tạm giữ. Công an thông
báo trên báo Cà Mau để ai mất đến nhận lại.
Theo thông báo của Công an TP Cà Mau,
nếu sau 30 ngày không ai nhận thì sẽ xử lý số vàng trên. Chị Mai ôm tờ
báo chờ hết 30 ngày đến Công an TP Cà Mau xin nhận lại vàng. Tuy nhiên,
chị đi lại nhiều lần mà không được gì.
Chị Phạm Tuyết Mai (phải) đang kể lại chuyện nhặt được vàng. Ảnh: TRẦN VŨ
Chị Mai kể: “Do nghèo khó nên số vàng
trên với tôi là tài sản khá lớn. Tôi mất ăn, mất ngủ, đi tới lui nhiều
lần, tốn kém và tổn sức quá nhiều. Hơn thế nữa, vì cái vụ lượm vàng này
mà tôi mất luôn việc làm. Hôm đó, sau khi tôi quyết liệt cự lại ban lãnh
đạo nhà máy thì bị đề nghị đình chỉ công việc. Sau đó, tôi bị chấm dứt
hợp đồng lao động luôn”.
Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, ông
Nguyễn Tiến Tân (Giám đốc Nhà máy rác Cà Mau) khẳng định chị Mai bị sa
thải vì đã tự ý bỏ việc nhiều ngày liền, vi phạm hợp đồng lao động.
Phút chót lại xuất hiện người thứ ba!
Về số vàng, Giám đốc Nhà máy rác Cà Mau
Nguyễn Tiến Tân khẳng định quan điểm của ông thì đây là tài sản của đơn
vị mình. Tuy nhiên, nhà máy đã đề nghị Công an TP Cà Mau xử lý theo pháp
luật như công văn đã gửi trước đó.
Chiều 31-8, Đại tá Nguyễn Quang Khởi,
Trưởng Công an TP Cà Mau, đã chỉ đạo cho Đại úy Nguyễn Thu Thủy, cán bộ
thụ lý vụ việc, cung cấp thông tin cho chúng tôi. Theo đó, Đại úy Thủy
xác định mẩu thông báo trên báo Cà Mau về số vàng nhặt được để
“sau 30 ngày nếu chủ sở hữu không đến nhận thì cơ quan chức năng sẽ xử
lý số vàng trên” là do nhầm lẫn. Bởi theo đúng luật thì thời hạn trên
phải là một năm.
Công an TP Cà Mau đã chờ đúng một năm
không có người nhận mới tiếp tục các bước xử lý tiếp theo. Theo Đại úy
Thủy, ngày 27-8, Nhà máy rác Cà Mau có công văn đề nghị Công an TP Cà
Mau toàn quyền xử lý số vàng trên với các gợi ý: Sung công quỹ nhà nước,
cho các tổ chức từ thiện xã hội hoặc trả cho người nhặt.
Đại úy Thủy thông tin Công an TP Cà Mau
đã thống nhất hướng xử lý như đã nói trên. “Tuy nhiên, hôm nay (tức
31-8) vừa xuất hiện một cuộc điện thoại nói rằng họ là chủ số vàng.
Chúng tôi sẽ xác minh thông tin này trước khi xử lý số vàng trên” - Đại
úy Thủy cho biết.
“Nhưng thời hạn một năm theo quy định đã
hết rồi mà, thưa ông?” - PV hỏi. Đại úy Thủy: “Cũng phải xác minh xem
sự thật như thế nào. Vì có khi người ta không đọc được báo mà chúng tôi
đã thông tin”.
Giao hết số vàng cho chị Mai là hợp lý, hợp tình
Lẽ ra Công an TP Cà Mau nên
áp dụng khoản 2 Điều 239 BLDS (xác lập quyền sở hữu đối với vật vô chủ,
vật không xác định được chủ sở hữu) để trả lại toàn bộ số vàng cho chị
Mai. Bởi số vàng (trong ví) này dù có thể do người khác vô ý bỏ quên
hoặc đánh rơi nhưng chị Mai không nhặt được trên đường hay nơi công cộng
(để mà áp dụng Điều 241 BLDS về xác lập quyền sở hữu đối với vật do
người khác đánh rơi, bỏ quên). Chị Mai tình cờ phát hiện số vàng này
trong rác, tức số vàng này khi đó đã trở thành vật vô chủ, vật không xác
định được chủ sở hữu. Vì vậy, áp dụng Điều 239 để giao trả toàn bộ số
vàng này cho chị Mai là điều vừa hợp lý vừa hợp tình.
Luật sư NGUYỄN TOÀN THIỆN, Chủ nhiệm
Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận
Gần giống vụ chị Hồng ve chai nhặt 5 triệu yen Nhật
Vụ việc của chị Mai ở Cà Mau
cũng tương tự như vụ chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi, quê Quảng Ngãi)
mà báo chí từng gọi là “tỉ phú ve chai”, phát hiện 5 triệu yen Nhật
trong chiếc loa thùng cũ mà chị mua ve chai. Vụ này cũng từng gây ra
tranh cãi pháp lý, rằng nên áp dụng Điều 239 BLDS để trả hết cho chị
Hồng toàn bộ số tiền nhặt được hay áp dụng Điều 241 BLDS để cho chị
hưởng hơn một nửa (như cách Công an TP Cà Mau áp dụng đối với chị Mai).
Tuy nhiên, cuối cùng ngày
2-6, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đã áp dụng khoản 2 Điều 239 BLDS
(trường hợp vật không xác định được chủ sở hữu) để trả toàn bộ số tiền
cho chị Hồng. Cách xử lý này đã được dư luận hết sức đồng tình.
TRẦN VŨ - T.TÙNG
Loa phát thanh rơi trúng đầu bệnh nhân đang cấp cứu
TPO - Ngày 31/8, bệnh nhân Trần Thị Hạnh (33 tuổi,
ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai), đã tử vong sau hơn 10 ngày cấp cứu tại bệnh
viện Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) do bệnh nặng cùng với việc
gặp nạn do bị chiếc loa phát rơi trúng đầu trong quá trình nằm cấp cứu.
Ngày 19/8 bệnh nhân Hạnh nhập viện điều trị bệnh suy thận mạn giai
đoạn cuối. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân bị nhồi máu não, nhồi máu
cơ tim cấp do bệnh thông liên nhĩ, hở van 3 lá, nên ngày 27/8 đã được
chuyển sang Khoa Can thiệp tim mạch để cấp cứu.
Trong thời gian nằm cấp cứu, bệnh nhân Hạnh lại bị chiếc loa phát
thanh của bệnh viện bất ngờ rớt xuống trúng đầu khiến tình trạng bệnh
của bệnh nhân thêm nguy kịch và tử vong. Theo
bệnh viện đa khoa Thống Nhất, bệnh nhân Hạnh tử vong là do quá nhiều
bệnh nặng. Chiếc loa rơi trúng đầu đã gây thêm thương tích cho bệnh
nhân. Đây là tai nạn rủi ro ngoài ý muốn. Đại diện bệnh viện đa khoa
Thống Nhất đã đến thăm cũng như hỗ trợ tiền mai táng cho gia đình bệnh
nhân.
Trung Quốc: Xôn xao bút tích của cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân bị gỡ bỏ
Dân trí Giới chức Trung Quốc ngày 31/8 đã lên tiếng bác
bỏ tin đồn việc một tảng đá lớn mang bút tích của cựu Chủ tịch Giang
Trạch Dân đặt trước trường đảng trung ương bị di dời là dấu hiệu về “đấu
đá quyền lực” trong nội bộ.
Một bức ảnh chụp khu vực đặt tảng đá có bút tích của ông Giang Trạch Dân bị di dời hôm 21/8 (Ảnh: The Epoch Times)
Ông Giang Trạch Dân thôi giữ chức Tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung
Quốc năm 2002, trước khi chuyển giao vị trí Chủ tịch nước một năm sau đó
cho ông Hồ Cẩm Đào. Tuy nhiên ông vẫn tiếp tục là chủ tịch Quân ủy
trung ương cho tới năm 2004 và được tin là vẫn còn nhiều ảnh hưởng trên
chính trường Trung Quốc.
Thời gian qua, việc nhiều thân tín cũ của ông Giang bị “đả” trong
chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình, trong đó có cựu
chủ nhiệm Ủy ban chính pháp Chu Vĩnh Khang và hai cựu phó chủ tịch Quân
ủy trung ương Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng, đã làm dấy lên đồn đoán về
việc ông Giang có thể là đối tượng tiếp theo trong tầm ngắm của cơ quan
chống tham nhũng.
Do đó, việc tảng đá mang bút tích ông Giang, được đặt trên thảm cỏ
trường đảng trung ương của Trung Quốc, bị di dời đã làm dấy lên những
đồn đoán.
Theo trang tin The Epoch Times, từ hôm 21/8, một số trang
tin Trung Quốc đã đưa tin về sự việc này. Theo đó tảng đá lớn khắc dòng
chữ “Trường trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc” do ông Giang Trạch Dân
viết đã bị di dời.
Cư dân mạng Trung Quốc nhanh chóng bàn luận về việc liệu đây có phải
dấu hiệu ông Giang đang bị đưa vào tầm ngắm hay không. Có thông tin cho
thấy tảng đá được đưa vào bên trong sân trường, nhưng không có hình ảnh
cụ thể.
“Những người trong cuộc cho rằng nếu không có mâu thuẫn chính trị, tảng đá sẽ không bao giờ bị đụng tới”, The Epoch Times viết.
Trả lời báo giới phương Tây về tin đồn này, ông Zhuo Zeyuan, trưởng
khoa pháp luật và khoa học chính trị của ngôi trường cho biết, ông không
ngờ sự việc này lại thu hút sự chú ý của cả dư luận trong nước và nước
ngoài.
Phát biểu bên lề cuộc họp báo về sự kiện duyệt binh sắp tới tại Bắc
Kinh, ông Zhuo cho biết tảng đá được đưa vào trong sân trường bởi có
nhiều người dừng lại trên đường để chụp ảnh cùng tảng đá, gây mất an
toàn giao thông (!?)
“Ngoài ra, trường đảng trung ương cũng đang được sửa chữa toàn diện,
và việc đưa tảng đá ra phía trước tòa nhà chính không hề mang hàm ý
thiếu tôn trọng đồng chí Giang Trạch Dân. Chúng tôi vẫn kính trọng đồng
chí ấy như trước”, ông Zhou nói.
Thanh Tùng
Tổng hợp
Xe đâm máy bay ở Tân Sơn Nhất: Thiệt hại 5-6 triệu USD?
31/08/2015 18:31
(TNO) Liên quan đến sự cố xe đụng máy bay tại Tân
Sơn Nhất, giữa Tiags và China Airlines chưa thống nhất được phương án
đền bù. Phía China Airlines cho rằng, thiệt hại ít nhất 5 - 6 triệu USD.
Vết đâm do xe băng chuyền gây ra đã được các kỹ sư của China Airlines dặm vá bằng đinh ốc (vùng khoanh đỏ)
Chiếc
Airbus A330 của China Airlines đã được sửa xong vào chiều 31.8 và sẽ
bay không tải về Đài Loan vào 10 giờ sáng mai (1.9) - Ảnh: CTV
Ngày 31.8, nguồn tin của Thanh Niên Online cho hay, cuộc
họp giữa lãnh đạo Xí nghiệp thương mại mặt đất (Tiags) và Hãng hàng
không China Airlines diễn ra vào chiều cùng ngày vẫn chưa thể bàn phương
án đền bù liên quan đến sự cố máy bay của China Airlines bị hư hỏng
nặng sau cú đâm của xe băng chuyền trong sân bay Tân Sơn Nhất. Lý do,
ngay thời điểm này, chi phí thiệt hại quá lớn cả về kỹ thuật và thương
mại.
“Hai bên chủ yếu phân tích nguyên nhân gây ra vụ tai nạn bằng cách
xem lại video ghi hình trong sân bay. Theo đó, nguyên nhân là do tài xế
xe băng chuyền xử lý sai quy trình và lỗi phương tiện. Xe băng chuyền có
ba đời, 1996, 2004 và 2011. Chiếc xe đâm vào máy bay là đời cũ 1996, có
cấu trúc bàn đạp phanh rất gần với chân ga, nên xác suất đạp nhầm cao.
Do vậy phải cần tài xế có kinh nghiệm, nhanh nhạy. Trong khi tài xế đạp
nhầm chân phanh với chân ga mới vào làm việc từ tháng 10.2014, hơn nữa
lại vận hành loại xe khác trước khi điều khiển xe băng chuyền”, nguồn
tin cho biết.
Phía Tiags trước mắt đưa ra hướng khắc phục là sẽ thay đổi cấu trúc
phương tiện xe băng chuyền bằng cách điều chỉnh bàn đạp thắng; các loại
xe có mui sẽ được gỡ mui, thay bằng mui di động; cam kết tuân thủ quy
trình.
Về thiệt hại, trao đổi với Thanh Niên Online, đại diện China
Airlines khẳng định, cho đến nay, tổng thiệt hại của sự cố chắc chắn lớn
hơn con số 1 triệu USD.
“Máy bay ngừng hoạt động từ ngày 27.8 đến chiều 31.8 mới được sửa
xong, qua sáng 1.9 bay không tải về Đài Loan. Tại Đài Loan, máy bay vẫn
chưa thể đưa vào khai thác ngay mà phải mất khoảng 15 ngày sửa chữa
tiếp. Tổng cộng mất khoảng 20 ngày không được sử dụng. Một máy bay
Airbus A330 một ngày mang lại doanh thu cho hãng hàng không từ 200.000
đến 300.000 USD. Với 20 ngày không bay, chỉ tính thiệt hại về thương
mại, không tính thiệt hại về kỹ thuật, đã mất của China Airlines 5 - 6
triệu USD”, người này đưa ra con số.
N.Trần Tâm
70 năm cờ đỏ sao vàng tung bay trên kỳ đài Huế
Anh Phương (Ban Thời sự)Cập nhật 21:14 ngày 30/08/2015
VTV.vn - 70 năm trước đây, một sự kiện đã ghi dấu vào lịch sử dân tộc
Việt Nam khi vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị, trao ấn kiếm cho chính
quyền Cách mạng.
Vào đúng ngày này 70 năm trước đây, ngày
30/8/1945, một sự kiện đã ghi dấu vào lịch sử dân tộc Việt Nam. Đó là
việc vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị, trao ấn kiếm cho chính quyền Cách
mạng, khép lại hơn 1000 năm phong kiến tại Việt Nam. Với câu nói lịch sử
"Trẫm thà làm dân của một nước độc lập hơn vua của một nước nô lệ", sự
kiện vua Bảo Đại thoái vị là lời khẳng định cho một quy luật tất yếu,
một triều đại khi đánh mất chủ quyền của đất nước, lệ thuộc vào nước
ngoài, triều đại đó chắc chắn sẽ dẫn đến suy vong.
Trước cửa Ngọ Môn, buổi chiều 70 năm về
trước. Nhà vua Bảo Đại trong triều phục đại lễ, áo hoàng bào. Sau khi
đọc chiếu thoái vị, vua Bảo Đại trao quốc ấn, quốc kiếm cho chính quyền
Cách mạng.
Lịch sử không có chuyện nếu như nhưng
hãy đặt vấn đề cuộc Cách mạng Tháng Tám ở Huế nổ ra và thành công chậm
một vài ngày. Lễ thoái vị của Bảo Đại diễn ra sau ngày 30/8 thêm ít ngày
nữa thì Lễ tuyên ngôn độc lập 2/9 tại quảng trường Ba Đình sẽ kém đi
phần trọn vẹn. Và cuộc đấu tranh 10.000 ngày sắp tới của dân tộc Việt
Nam sẽ có thể gặp thêm những khó khăn.
Bảo Đại là một vị vua được thực dân Pháp
dựng lên. Con người ấy đã không làm gì nhiều cho dân tộc khi là một
quân vương. Nhưng ngay khi là công dân Vĩnh Thụy, con người ấy đã đi
theo tiếng gọi Hồ Chí Minh.
Theo ông Vĩnh Mẫn, một hoàng thân của
Triều Nguyễn đi theo Việt Minh, từ việc vua Bảo Đại thoái vị cho tới câu
nói "thà làm dân của một nước tự do hơn vua của một nước nô lệ" là kết
quả tất yếu của một quá trình đấu tranh tư tưởng khi lòng dân của cả
nước lúc bấy giờ đã đặt cho Việt Minh.
Thực tế, không nhiều cuộc Cách mạng làm
được như Cách mạng Tháng Tám. Một cuộc Cách mạng đã không chỉ giải phóng
được giai cấp công nông, tầng lớp cần lao mà còn thành công ở ngay
trong những tầng lớp là đối tượng của Cách mạng. Các chuyên gia lịch sử
cho rằng, đó là bởi cuộc Cách mạng đã thực sự đứng về phía dân tộc của
mình.
Lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên kỳ đài
Huế trong lễ thoái vị của vua Bảo Đại 70 năm về trước. Nhưng sau đó, lá
cờ ấy và cả dân tộc Việt Nam đã phải trải qua thêm một cuộc đấu tranh
10.000 ngày chống lại các thế lực thực dân đế quốc, để sau đó lá cờ ấy
mới có thể lại tung bay trên kỳ đài Huế. Trong suốt các cuộc đấu tranh
bền bỉ để bảo vệ sự trường tồn của dân tộc suốt 70 năm qua, lá cờ đỏ sao
vàng và cả dân tộc Việt Nam chưa bao giờ chịu khuất phục, bởi đó là sự
kết tinh ý chí của một dân tộc có lịch sử cả nghìn năm chống giặc ngoại
xâm, quyết không chịu lệ thuộc.
Khách bỏ trốn khi bị phát hiện hơn 3.000 kíp nổ trên taxi
VOV.VN -CSGT phát hiện trên xe taxi có 2 thùng giấy bên trong đựng 2.975 kíp nổ điện; 300 kíp nổ đốt số 8 và 150m dây cháy chậm.
Sáng 31/8, Trạm CSGT
Quốc lộ 1A (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trong lúc
làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT phát hiện, bắt giữ một lượng lớn kíp nổ,
dây cháy chậm.
Hơn 3.000 kíp nổ và dây cháy chậm được đựng trong hai thùng giấy
Khoảng 4h30’rạng sáng
31/8, khi đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Trường Lâm
(huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa), lực lượng CSGT đã phát hiện và yêu cầu
dừng phương tiện là xe taxi BKS 37A-065.40, do Lê Hồng Lâm (SN 1989, trú
tại Diễn Phúc, Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển để kiểm tra hành chính do
vi phạm luật ATGT.
Khi dừng xe thì có một
người ngồi sau (chưa rõ danh tính) bước xuống xe sau đó lấy lý do đi vệ
sinh rồi bỏ đi. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT đã phát hiện trên xe có 2
thùng giấy bên trong đựng 2.975 kíp nổ điện; 300 kíp nổ đốt số 8 và 150m
dây cháy chậm.
Theo lời khai ban đầu
của tài xế Lê Hồng Lâm, hai thùng giấy đựng kíp nổ trên là của vị khách
đi trên xe từ Nghệ An ra cầu Hổ của huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Vì của
khách nên tài xế xe cũng không rõ trong thùng chứa gì chỉ đến khi bị bắt
giữ mới biết.
Hiện vụ việc đã được lập biên bản, bàn giao cho cơ quan điều tra, làm rõ vụ việc./.
CTV Nguyễn Hải/VOV.VN
Người Kurd tuần hành phản đối các cuộc không kích do chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chỉ thị (VOA60)
Phổ biến ngày 01.09.2015
Thổ Nhĩ Kỳ: Người Kurd tuần hành phản đối các cuộc không kích do chính
phủ Thổ Nhĩ Kỳ chỉ thị.
Iraq: Doanh số bán quốc kỳ gia tăng vì các cuộc biểu tình phản đối tham
nhũng và thiếu những dịch vụ tại thủ đô và các tỉnh phía nam.
Trung Quốc: Chủ tịch Tập Cận Bình tổ chức buổi lễ chào đón người đồng
cấp Kazakhstan Nursultan Nazarbayev của ông ở Bắc Kinh.
Thái Lan: Cảnh sát nhận một khoản tiền thưởng lớn vì bắt được một nghi
phạm mà họ vẫn chưa liên kết trực tiếp tới vụ đánh bom gần đây.
Anh: Chính phủ thông báo chương trình nhiều triệu bảng Anh tân trang căn
cứ tàu ngầm hạt nhân ở Scotland.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Venezuela
VOV.VN- Chiều 31/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro Moros.
Tổng
thống Nicolás Maduro bày tỏ vui mừng lần đầu dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp
cao Venezuela sang thăm đất nước Việt Nam anh hùng; thông báo với Tổng
Bí thư về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm, hội kiến với Chủ tịch nước
Trương Tấn Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (phải) và Tổng thống Venezuela Maduro (Ảnh: TTXVN).
Tổng
thống Nicolás Maduro cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Tổng Bí thư và
các nhà lãnh đạo Việt Nam đã dành cho cá nhân Tổng thống và Đoàn.
Tổng thống Nicolás
Maduro chúc mừng những thành tựu to lớn của Việt Nam trong phát triển
kinh tế-xã hội; đánh giá cao vai trò, vị trí của Việt Nam ở khu vực và
trên thế giới; khẳng định quan hệ đoàn kết, hữu nghị với Việt Nam.
Tổng thống Nicolás
Maduro mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt với Việt
Nam, trong đó có việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp, tăng cường quan
hệ giữa hai đảng; thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, nhất là trong
những lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng và có thể bổ trợ cho nhau; nhấn
mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các
diễn đàn khu vực và quốc tế, trong đó có Liên Hợp Quốc.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng
thống, Chủ tịch Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV)
Nicolás Maduro; đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, coi đó
là biểu tượng sinh động của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác
nhiều mặt giữa hai nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng khẳng định, thành quả quan hệ giữa hai đảng, hai nước, hoan nghênh
kết quả các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Tổng thống Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Tấn Dũng và Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng nhấn mạnh đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt
Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các nước bạn bè truyền thống,
trong đó có Venezuela; bày tỏ tin tưởng nhân dân Venezuela anh em sẽ
vượt qua mọi khó khăn và thách thức, đoàn kết xây dựng đất nước
Venezuela hòa bình và ngày càng phồn vinh.
Tổng Bí thư đề nghị
trong thời gian tới hai bên tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu
nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước
thông qua trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trao
đổi lý luận, nâng cao hơn nữa tính hiệu quả của các hoạt động hơp tác,
đặc biệt là trong các lĩnh vực thế mạnh như dầu khí, năng lượng của
Venezuela và nông - lâm - thủy sản của Việt Nam.
Tổng Bí thư bày tỏ tin
tưởng sau chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Nicolás Maduro,
quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam và Venezuela
sẽ có bước phát triển mới, hiệu quả, thực chất hơn, vì lợi ích của nhân
dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và
trên thế giới./.
Vũ Duy/VOV
Mối tình đầu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tuổi 20, ông Võ Nguyên Giáp lần đầu tiên gặp Nguyễn Thị Quang Thái (em
gái ruột của nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai) trong chuyến tàu
Vinh-Huế.
Đại tướng nói chuyện với đồng bào Điện Biên năm 2004. Ảnh: Đoàn Hoài Trung.
Không chỉ là người lính, Trung tướng Phạm Hồng Cư, nguyên Phó Chủ
nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, còn gần gũi với Đại
tướng Võ Nguyên Giáp bởi duyên phận "anh em đồng hao" (phu nhân Đặng
Bích Hà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và phu nhân của Trung tướng Phạm
Hồng Cư là hai chị em ruột). Trong những ký ức riêng rẽ về
tuổi trẻ, đặc biệt những ký ức về cuộc sống riêng, Đại tướng đã chọn
người anh em đồng hao của mình nhờ phác bút hồi ký. Năm 2004, Trung
tướng Phạm Hồng Cư - với sự cộng tác đặc biệt của bà Đặng Bích Hà - đã
cho ra mắt tập sách "Đại tướng Võ Nguyễn Giáp thời trẻ" được đông đảo
bạn đọc mến mộ. Một phần thú vị của cuốn sách này là
những ký ức đặc biệt về "Tuổi 20 của Đại tướng", trong đó có chuyện kể
về cuộc gặp gỡ định mệnh với bà Nguyễn Thị Quang Thái. Đó là người phụ
nữ Võ Nguyên Giáp gặp lần đầu tiên trong chuyến tàu Vinh-Huế, gặp lại
trong tù khi hoạt động cách mạng, rồi gặp lại Vinh và sau đó trở thành
người yêu, người vợ đầu của ông - một người phụ nữ đặc biệt, ảnh hưởng
đến quá trình hoạt động cách mạng của Võ Nguyên Giáp, cho đến khi bà qua
đời vì bị giặc bắt cầm tù. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc:
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bà Nguyễn Thị Quang Thái thời trẻ. Ảnh tư liệu
Gặp gỡ
Cô tìm anh để xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng.
Lúc
ấy, anh Giáp ở trong một ngôi nhà khuất nẻo trong thành nội Huế. Từ cửa
Đông Ba đi vào, rẽ trái, ngôi nhà nép sát thành Huế. Trong nhà treo la
liệt các bức trướng phúng viếng cụ Phan Chu Trinh. Cô đi ngay vào nhà.
Một cô học sinh xinh xắn, giọng nói nhẹ nhàng, âm ấm. Cô có dáng mảnh
dẻ, hai con mắt to rất sáng.
“Đôi mắt này mình đã gặp ở đâu nhỉ?”. Anh Giáp thầm nghĩ. Xem thư giới thiệu, anh nhận ra: Đây là Quang Thái, em chị Minh Khai.
Anh
Giáp nhớ lại hôm ở cơ quan Liên tỉnh ủy Nghệ - Tĩnh, cán bộ phụ trách
cơ quan nói: “Chị Minh Khai có cô em đẹp người, đẹp nết, học giỏi, hoạt
động cách mạng hăng hái không kém gì chị”. Lần đầu tiên anh Giáp nghe
nói đến Quang Thái. Nhưng lúc đó, anh không chú ý.
Hôm
đi từ Hà Nội về, anh gặp hai cô nữ sinh trên chuyến xe lửa Vinh-Huế.
Anh quen cô Cầm, em chị Hoàng Thị Hải Đường, và qua cô Cầm biết người
cùng đi với Cầm là Quang Thái.
Hôm ấy, anh Giáp mặc âu phục may theo lối ký giả. Anh vui vẻ nói chuyện với hai cô.
Gặp
Quang Thái lần đầu, anh Giáp có ngay mối cảm tình đặc biệt. Người thiếu
nữ ấy có điều gì thu hút tâm hồn anh: dáng vẻ dịu hiền, điềm đạm nhưng
không kém phần kiên định, khuôn mặt trái xoan, đặc biệt là hai con mắt
rất thông minh. Chia tay, anh Giáp nhớ mãi hai con mắt ấy.
Hôm nay gặp lại, anh Giáp gần như sững sờ. “Đúng là con người ấy, người con gái gặp trên chuyến tàu” - anh thầm nghĩ.
Anh hỏi chuyện:
- Tình hình dạo này thế nào?
Quang Thái đáp:
- Ngoài ấy cũng bị khủng bố. Nhiều cơ sở tan vỡ. Những người tích cực chuyển sang Cộng sản.
Quang
Thái vào Huế để đi học. Cô tìm bắt liên lạc với tổ chức để nhận công
tác với đoàn thể. Anh Giáp giới thiệu Quang Thái với anh Lê Viết Lượng.
Anh Giáp biết là Quang Thái đã tham gia sinh hoạt Hội học sinh đỏ. Anh mong có dịp gặp lại.
Quang
Thái vào học lớp Đệ nhất niên trường nữ học Đồng Khánh niên khóa
1929 - 1930. Quang Thái học giỏi, bài luôn luôn có điểm chín điểm mười về
tất cả các môn học nhưng Quang Thái rất giản dị, kín đáo.
Nhiệm vụ của đoàn thể giao cho Thái là phát triển tổ “nữ sinh đỏ”. Tâm
trí của Thái dồn vào việc học và hoạt động bí mật. Thái có đến gặp anh
Giáp vài lần ở nơi ở mới của anh tại Đông Ba, nhưng về phía Thái chưa
nảy nở tình yêu đáp lại. Người mà Thái ngày đêm thương nhớ là chị Minh
Khai, lúc này đã từ biệt gia đình lên đường cứu nước.
Năm học 1930 - 1931 không yên lặng. Những cuộc bãi công của công nhân Bến
Thủy, Trường Thi, những cuộc biểu tình của nông dân Nghệ Tĩnh, phong
trào Xô viết dội vào trường. Học sinh chuyền tay nhau những tờ truyền
đơn in thạch, giấu kín đem vào nhà xí đọc. Họ hào hứng góp tiền ủng hộ
Nghệ Tĩnh đỏ.
Thực dân Pháp đàn áp. Xe hòm đen xông vào trường bắt nhiều học sinh chở
lên xe đóng kín đưa đi. Quang Thái bị bắt cùng với chị Nga, chị Lài, chị
Lý. Khi anh Giáp hoạt động bị bắt rồi bị tống giam vào nhà lao Thừa
Phủ, đi ngang qua trại giam nữ, anh Giáp giật mình: Quang Thái!
Khi đó, trong tù, Quang Thái làm bài thơ, được lưu truyền khắp nhà lao:
Mười sáu xuân qua sống ở đời
Nhân tình nghĩ đến lệ đầy vơi
Trông phường đế quốc lòng ngao ngán
Thấy bạn cần lao dạ rối bời
Quyết chí hy sinh thây kệ chết
Đem lòng phấn đấu mặc đầu rơi
Ngọn cờ vô sản bao giờ phất
Chín suối hồn ta mỉm miệng cười.
Bài thơ khiến anh Giáp càng mến phục Quang Thái.
Tình yêu của họ nảy nở từ những lý tưởng chung về cách mạng... Theo Phạm Hồng Cư - VietNamNet
Sống ở gầm cầu để dành tiền mua nhẫn kim cương cho vợ
31/08/2015 12:59
(TNO)
Một công nhân tạp vụ ở thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) gần đây đã
gây chú ý khi chọn cách tiết kiệm chi phí ăn ở bằng cách sống dưới gầm
cầu để có tiền mua cho vợ một sợi dây chuyển vàng và một chiếc nhẫn kim
cương mà bà luôn ước ao.
Ông Xiong tại nơi ở dưới gầm cầu - Ảnh chụp màn hình trang tin Shanghaiist
Theo trang tin Shanghaiist, ông Xiong đã từng sống ở chỗ
trọ do chính quyền địa phương cung cấp. Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí
ăn ở hằng ngày, ông quyết định dọn đến tá túc bên dưới một cây cầu.
“Sống ở đây tôi có thể tiết kiệm khoảng 5 nhân dân tệ mỗi ngày, và
tôi muốn mua cho vợ một sợi dây chuyền vàng và một chiếc nhẫn kim cương ở
cửa hàng nữ trang tại một trung tâm mua sắm như những người khác trong
thành phố”, ông nói với các phóng viên.
Những người làm công việc như ông Xiong được gọi là Batman (Người dơi), vì họ luôn phải thức ở những thời điểm khác người.
Trang tin NetEase cho biết ông Xiong thường thu nhặt đồ phế liệu đem cất trữ rồi bán kiếm lời.
“Vợ tôi đã hơn 60 tuổi. Tôi thu nhặt phế liệu để kiếm thêm chút
tiền trong khi bà ấy làm nông và chăn nuôi gia súc ở quê nhà”, ông Xiong
nói. Ông cho biết thêm ông muốn làm cho vợ mình vui bằng cách gửi quà
cho bà ấy để chứng minh rằng bà không lấy nhầm người.
Trùng Quang
Va chạm với xe đầu kéo, 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương
31/08/2015 20:57
(TNO) Tối 31.8, vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe máy trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM) đã làm 1 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương nặng.
Hiện trường vụ tai nạn
Vụ tai nạn khiến giao thông trên đường Huỳnh Tấn Phát ùn ứ nghiêm trọng
Theo nhiều nhân chứng, khoảng 18 giờ 30, chiếc xe đầu kéo mang biển
kiểm soát 51C - 064.07 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 51R -
002.11đang lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát theo hướng Cầu Phú Mỹ đi
Nhà Bè.
Khi đến đoạn đường thuộc phường Tân Phú, xe đầu kéo va chạm với xe
máy biển kiểm soát 51Z7- 4538 đang lưu thông cùng chiều. Cú va chạm mạnh
làm một người đàn ông trên xe máy tử vong tại chỗ, người còn trong tình trạng nguy kịch được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quận 7.
Đến 20 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã xử lý, giải tỏa hiện trường. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.
Tin, ảnh: Hoài Nhơn
Tìm thấy thi thể thứ 3 vụ chìm tàu cá ở Bình Thuận
Theo TTXVNCập nhật 21:14 ngày 31/08/2015
Tàu SAR 413 chỉ huy công tác tìm kiếm. (Ảnh: VOV)
VTV.vn - Sau nhiều ngày tìm kiếm, đến ngày 31/8, lực lượng chức năng đã
tìm thấy được 3 trong số 7 thi thể trong vụ chìm tàu ở vùng biển Bình
Thuận.
Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III cho biết,
lực lượng cứu hộ tại hiện trường tàu cá BV 95568 TS gặp nạn trên vùng
biển Bình Thuận đã vớt được một thi thể nạn nhân gần với khu vực tàu chìm.
Như vậy, tính đến thời điểm ngày 31/8, sau nhiều ngày tìm kiếm, lực
lượng chức năng đã tìm thấy được 3/7 thi thể trong vụ chìm tàu.
Trước đó, vào tối 24/8, khi đang hành nghề trên vùng biển Bình Thuận,
cách Mũi Né 16 hải lý và cách Vũng Tàu 90 hải lý thì tàu cá BV 95568 TS
bị lốc xoáy đánh chìm. Thời điểm gặp nạn, tàu cá có 8 thuyền viên. Một
tàu cá Quảng Ngãi chạy ngang qua khu vực gặp nạn đã cứu được 1 thuyền
viên và đưa người này về đất liền. Còn lại, 7 thuyền viên của tàu BV
95568 TS mất tích.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng
điều động phương tiện ra hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn. Ngay
trong ngày 25/8, lực lượng chức năng đã phát hiện xác tàu cá gặp nạn.
Đến ngày 29/8, thi thể thuyền viên Nguyễn Văn Cường (23 tuổi ngụ tại xã
Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) đã được một tàu cá phát hiện và đưa về đất
liền bàn giao cho gia đình để mai táng. Khoảng 16h30 ngày 30/8, lực
lượng chức năng đã tìm được thi thể thứ hai trong vụ chìm tàu và khoảng
14h chiều 31/8, cũng tại khu vực gặp nạn, thi thể thuyền viên thứ 3 đã
được đưa lên tàu cứu nạn SAR 413 để bảo quản.
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn 4 thuyền viên của tàu cá
BV 95568 TS mất tích. Theo ông Phạm Hiển, Giám đốc Trung tâm phối hợp
tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III: Dự kiến, trong ngày 1/9, tàu cứu
nạn SAR 413 sẽ đưa thi thể hai thuyền viên xấu số về đất liền để bàn
giao cho gia đình sau khi tiến hành nhận dạng. Công tác tìm kiếm những
người còn lại vẫn sẽ được tiếp tục trên phạm vi rộng hơn. Ngoài hiện
trường, liên tục có 3 tàu triển khai các phương án tìm kiếm.
Việt Nam nguy cơ chưa giàu đã già và nặng nợ
Thu nhập của người Việt đang kém nhiều nước trong khu vực, trong khi tỷ lệ nợ công trên GDP ngày càng tăng và ở mức cao.
Theo bản tin được Bộ Tài chính công bố tháng tháng 11/2014, tỷ lệ
nợ công của Việt Nam tính tới cuối năm 2013 là 54,2% GDP. Nhóm nghiên
cứu của Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho
rằng ngưỡng nợ này chưa tính hết các yếu tố rủi ro ảnh hưởng khoản nợ
của Việt Nam.
Báo cáo với tiêu đề "Xác định phạm vi nợ công, trần nợ công an
toàn của Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020" cho hay nợ công cần tính thêm 3
khoản, trước hết là nợ phải trả của ngân sách trung ương và địa phương
chưa được bố trí nguồn thanh toán (khoảng 165.000 tỷ đồng).
Bên cạnh đó là nợ của Ngân hàng Phát triển và Ngân hàng Chính
sách xã hội ngoài khoản phát hành trái phiếu được bảo lãnh (khoảng
41.400 tỷ đồng) và khoảng 49.500 tỷ đồng Chính phủ sẽ phải chi để xử lý
các khoản nợ ngầm định. Các khoản này bao gồm nợ tái cơ cấu doanh nghiệp
Nhà nước, tái cơ cấu các ngân hàng, nợ bất thường để xử lý chi phí phát
sinh đột xuất về an ninh, quốc phòng, y tế dự phòng, thiên tai, dịch
bệnh...
Tỷ lệ nghĩa vụ trả nợ công trên tổng thu ngân sách của Việt Nam
ngày càng tăng và ở mức cao so với Malaysia, Thái Lan, Philippines. Ảnh:
Bá Đô
Với cách tính này, Học viện Chính sách và Phát triển nhận định nợ
công cuối năm 2013 phải lên 61,28%, tức cao hơn 7% so với ngưỡng công
bố. Năm 2014, ước tính nợ công trên GDP là 66,4%, mặc dù
thấp hơn mức trung bình của thế giới (79,7%) và các nước phát triển
(108,5%) nhưng cao gấp 1,7 lần mức bình quân của các nước đang phát
triển (35%) và cao nhất trong nhóm các nước đang phát triển ở Đông Nam
Á.
So sánh với các số liệu về thu nhập bình quân, dân số, năng suất lao
động, nhóm nghiên cứu nhận xét "Việt Nam nguy cơ trở thành quốc gia chưa
giàu, đã già lại nợ nần nhiều". Cụ thể, cuối năm 2013, thu nhập
bình quân người Việt là 1.910 USD, nợ công là 61,28% GDP, trong khi các
nước trong khu vực có mức nợ công thấp nhưng thu nhập bình quân cao hơn
nhiều. Ví dụ, con số này ở Philippines lần lượt là 4.700 USD và 50,2%,
Indonesia là 5.200 USD và 24,4%, Ấn Độ là 4.000 USD và 51,5%.
Trong nhóm nước thu nhập trung bình thấp (3.000 - 5.000 USD), Việt Nam
cũng là quốc gia có tỷ lệ dân số già cao nhất, khoảng 7% dân số trên 65
tuổi, trong khi Lào và Philippines chỉ là 4%, Indonesia và Ấn Độ khoảng
5%. Theo đánh giá của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), Việt Nam thuộc
nhóm nước có năng suất lao động thấp nhất khu vực châu Á - Thái Bình
Dương, thấp hơn Singapore 15 lần, Nhật Bản 11 lần, Hàn Quốc 10 lần,
Malaysia 5 lần, Thái Lan 2,5 lần. Tốc độ tăng năng suất lao động của
Việt Nam lại có xu hướng giảm từ 4,1% một năm giai đoạn 2002 - 2007
xuống còn 3,2% giai đoạn 2008 - 2014...Có thể thấy, nợ nần nhiều đang
trở thành vấn đề nhức nhối với Việt Nam, trong bối cảnh áp lực trả nợ
ngày càng tăng. Nhóm nghiên cứu cho biết
rủi ro vỡ nợ của Việt Nam vẫn ở mức thấp, song khả năng trả nợ từ
nguồn thu ngân sách Nhà nước còn hạn chế khiến nợ công còn tiềm ẩn
nhiều rủi ro, mức độ an toàn không bên vững.
Tỷ lệ nghĩa vụ trả nợ công trên tổng thu ngân sách Nhà nước đang ở mức
rất cao và có xu hướng ngày càng tăng. Năm 2013, tỷ lệ này là 33,39%
(bao gồm cho vay lại), ước năm 2014 và 2015 lần lượt là 38,7% và 45,02%.
Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực, như Malaysia là
8,8%, Philippines 16,7%; Thái Lan 2,1%. Ở Nhật Bản, con số này là 24,7%
dù nợ công lên tới 226%. GDP
Trước vấn đề này, ông Đào Văn Hùng - Giám đốc Học viện Chính sách và
Phát triển đề xuất nên xác định một ngưỡng nợ công phù hợp hơn cho giai
đoạn mới 2016 - 2020, thay cho mức 65% hiện nay, đó là 68-70% GDP. Nếu
tính thêm cả sai số, ngưỡng nợ phù hợp có thể ở mức 63-77% GDP.
Để kiểm soát nợ công, nhóm nghiên cứu của Học viện cũng khuyến nghị
Chính phủ phải có cơ chế phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ hợp lý
trong tài trợ thâm hụt ngân sách, quản lý nợ vay nước ngoài. Theo đó,
kho bạc Nhà nước phát hành trái phiếu dài hạn và Ngân hàng Nhà nước mua
thay vì các ngân hàng thương mại mua trái phiếu kho bạc như hiện nay,
điều này sẽ khắc phục được rủi ro kỳ hạn từ việc sử dụng nguồn vốn ngắn
hạn của ngân hàng để mua trái phiếu.
Đồng thời, trong giai đoạn 2015 - 2017, Nhà nước cần thoái vốn tối
thiểu khoảng 50% tổng vốn chủ sở hữu hiện nay trong khu vực doanh nghiệp
quốc doanh nhằm giảm áp lực nợ công và nâng cao hiệu quả đầu tư từ
nguồn vốn ngân sách, vốn bị đánh giá đang ở mức tương đối thấp.
Việt Nam cũng cần ban hành cơ chế đặc biệt giải quyết các vướng mắc
trong việc bán nợ xấu để ngân hàng đủ điều kiện mở rộng tín dụng, thúc
đẩy tăng trưởng kinh tế cao, là điều kiện cốt lõi để đảm bảo an toàn nợ
công. Đồng thời, một cơ quan độc lập chuyên trách quản lý nợ công ở cấp
Chính phủ và Bộ Tài chính cũng phải được thành lập để tập trung quản lý,
giám sát và thống kê nợ công, từ đó nâng cao trách nhiệm giải trình và
hiệu quả quản lý giám sát nợ công.
Phương Linh
Hàng trăm người tung tin đồn thất thiệt vụ Thiên Tân (Trung Quốc) bị phạt
Trung tâm Tin tức VTV24Cập nhật 20:43 ngày 31/08/2015
VTV.vn - 197 người đã bị phạt do tung tin đồn thất thiệt liên quan đến
thị trường chứng khoán cũng như vụ nổ tại Thiên Tân, Trung Quốc.
Thông báo được Bộ An ninh công cộng Trung Quốc đưa ra ngày 30/8 cho biết, 165 tài khoản trực tuyến đã bị đóng do các vi phạm liên quan.
Trước đó, chính quyền Trung Quốc đã tăng
cường kiểm soát thông tin trên mạng nước này và truy tố người đã phát
tán tin đồn nhảm, gây ra các rối loạn trên thị trường chứng khoán và xã
hội.
Nhiều chính sách kinh tế sát sườn có hiệu lực từ 1/9
Dân trí Mở rộng tỷ lệ sở hữu nước ngoài; Ngân hàng được
mua nợ khi có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; Bộ trưởng được đi xe công không quá
1,1 tỷ đồng; Mỗi lao động được vay tối đa 50 triệu đồng để tìm việc
làm… là những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng 9.
Nới “room” cho nhà đầu tư ngoại
Nghị định 60/2015/NĐ-CP, sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐ-CP, bãi bỏ
Quyết định 55/2009/QĐ-TTg quy định, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty
đại chúng Việt Nam được thực hiện như sau: Trường hợp điều ước quốc tế
mà Việt Nam là thành viên có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài sẽ thực
hiện theo điều ước quốc tế.
Công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà
pháp luật có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài thì áp dụng quy định
đó, trường hợp chưa có quy định mà hoạt động trong ngành, nghề đầu tư
kinh doanh có điều kiện thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%.
Công ty đại chúng hoạt động đa ngành, nghề, có quy định khác nhau về
tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu không vượt quá mức thấp nhất
mà các ngành, nghề đó có quy định, trừ trường hợp điều ước quốc tế có
quy định khác;
Đối với công ty đại chúng không thuộc các trường hợp quy định trên,
tỷ lệ sở hữu nước ngoài là không hạn chế, trừ trường hợp Điều lệ công ty
có quy định khác. Ngân hàng được mua nợ khi có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%
Theo Thông tư 09/2015/TT-NHNN, kể từ 1/9, tổ chức tín dụng, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài chỉ được mua nợ khi được Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam chấp thuận hoạt động mua nợ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của
tổ chức tín dụng, Giấy phép thành lập của chi nhánh ngân hàng nước
ngoài và có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, trừ trường hợp mua nợ theo phương án
tái cơ cấu đã được phê duyệt. Trường hợp bán nợ thì không phải xin phép
Ngân hàng Nhà nước.
Ngân hàng được mua nợ khi có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%
Tương tự, Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản là công ty con của
tổ chức tín dụng chỉ được mua nợ của tổ chức tín dụng khác, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài khi tổ chức tín dụng mẹ có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%,
trừ trường hợp mua nợ theo phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt. Bộ trưởng được đi xe công không quá 1,1 tỷ đồng
Theo Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 21/09/2015,
ngoài Bộ trưởng, các chức danh khác như Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ;
Bí thư tỉnh ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội
đồng nhân dân, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và TPHCM… cũng sẽ được sử dụng
thường xuyên trong thời gian công tác 01 xe ô tô với giá mua tối đa 1,1
tỷ đồng/xe.
Bên cạnh đó, các chức danh Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính
phủ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân
dân tối cao… được sử dụng thường xuyên 01 xe ô tô trong thời gian công
tác, không hạn chế mức giá. Riêng với chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng
Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội… được sử dụng thường xuyên 01 xe ô tô
không hạn chế mức giá kể cả sau khi đã nghỉ công tác.
Ở mức thấp hơn, các chức danh được sử dụng xe ô tô để đưa đón từ nơi ở
đến nơi làm việc và đi công tác với mức giá mua xe tối đa 920 triệu
đồng đa phần gồm các cấp phó. Hướng dẫn cách thức giao dịch điện tử về thuế
Thông tư 110 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh
vực thuế, với các thủ tục như: đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn
thuế… sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 10/9/2015.
Theo Thông tư, người nộp thuế đã thực hiện khai thuế điện tử thì phải
thực hiện các giao dịch khác với cơ quan thuế cũng bằng phương thức
điện tử, trừ trường hợp xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch
điện tử trong lĩnh vực thuế.
Ngoài ra, người nộp thuế phải đáp ứng các điều kiện sau: Có chứng thư
số đang còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
công cộng cấp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hay công nhận. Có
khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet; có địa chỉ thư điện tử, có
số điện thoại di động (đối với cá nhân chưa được cấp chứng thư số) đã
đăng ký sử dụng để giao dịch với cơ quan thuế.
Người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực
thuế 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày
lễ và ngày Tết. Mỗi lao động được vay tối đa 50 triệu đồng để tìm việc làm
Theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ
trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm có hiệu lực từ 1/9/2015, cơ
sở sản xuất, kinh doanh được vay 1 dự án tối đa là 1 tỷ đồng và không
quá 50 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm. Đối với người
lao động, mức vay tối đa là 50 triệu đồng.
Đối với mức vay trên 50 triệu đồng từ Quỹ, cơ sở sản xuất, kinh doanh
phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật.
Thời hạn vay vốn không quá 60 tháng (Thời hạn cụ thể do Ngân hàng
chính sách xã hội và đối tượng vay vốn thỏa thuận). Lãi suất vay vốn
bằng với lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ
tướng Chính phủ quy định.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét