Công thức cốt lõi nhất của vận động và chuyển hoá vật chất

Công thức cốt lõi nhất của vận động và chuyển hoá vật chất
Có một vật chuyển động đoực quan sát đồng thời trong hai hệ, trong hai tọa độ cùng gốc O và O*.
Ở hệ O quan sát thấy: vật có khối lượng m chuyên động vói vận tốc w - v, với v là vận tốc của hệ O*, w là vận tốc riêng của vật so với O*.
Nếu u là vận tốc tổng hợp cua vật so với O là u thì w - v = u ( 1 + v/c ).
Vậy lực tác động để vật có vận tốc ấy là F = m( w - v )/ t = m u (1 - v/c ) / t
Ở O* quan sát thấy:t* là thời gian trong hệ O*, đổi ra thời gian t trong hệ O bằng t* = t ( 1 + v/c). Do đó F* = m*u / t* = m* u / t ( 1 + v/c ).
Vì F và F* là phép tính với hai thông số trên hai hệ quán tính khác nhau của cùng một hiện tượng cho nên chúng phải bằng nhau, nghĩa là:
F = F*, hay: m u ( 1 - v/c ) / t = m* u / t (1 + v/c ). Cuối cùng thu được:
mc^2 =m*c^2 + mv^2
Giữa chốn mịt mùng sâu thẳm cua sự hoang tưởng, trong đầu chúng ta chôt lóe lên rằng:
Đó chính là công thức cốt lõi nhất của vận động và chuyển hoá vật chất dồng thời cũng chính là linh hồn sâu kín và chân chính nhất của phương trình trường trong thuyết tương đối tổng quát của Anhxtanh!
Tuyên bố như vậy có thể gọi là điên được chưa? Trong số hơn 8,2 tỷ người trên thế giới hiện nay, có ai nghĩ như chúng ta không?
Nguyễn Ngọc Chi
Nhận xét
Đăng nhận xét