Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2018
CHUYỆN ÍT BIẾT 50
8 Robot Động Vật Khiến Bạn Sửng Sốt Vì Sự Phát Triển Vượt Bậc Của Công Nghệ
Sẽ thế nào nếu như thế giới chúng ta tràn ngập robot kể cả là những loài
động vật. Với sự phát triển khoa học công nghệ hiện nay thì việc đó sẽ
không còn xa vời nữa. Chúng ta hãy cùng 7 Ngày Công Nghệ tìm hiểu những
con báo robot, chó robot, bướm robot,... và rất nhiều con robot khác đã
được con người phát triển.
Đâu chỉ có thuốc súng, Trung Hoa thời cổ đại còn nắm giữ tới 7 phát minh khác khiến phương Tây vô cùng sửng sốt
BẢO NHI SPIDERUM , Theo Helino
21 giờ trước
La bàn, thuốc súng, nghề làm giấy và nghề in ấn là bốn phát minh vĩ đại nhất của người Trung Quốc xưa. Những phát minh của họ không chỉ làm thay đổi cuộc sống hàng ngày của con người mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển nhân loại.
1. Kỹ thuật làm giấy: khởi nguồn cho giấy viết, giấy vệ sinh, tiền giấy
Giấy được ghi nhận sử dụng đầu tiên từ năm 105, tuy nhiên những cuộc nghiên cứu gần đây cho rằng, nó đã xuất hiện từ thế kỷ 2 trước Công Nguyên. Thái Luân, một thái giám trong triều đình Trung Quốc, chính là người cải tiến kỹ thuật làm giấy từ phương pháp cổ đại.
Ông sử dụng vỏ cây, sợi thân cây, vải rách… để làm nguyên liệu chế ra giấy. Kỹ thuật làm giấy mới của ông đã truyền rộng sang khu vực Trung Á và lan truyền ra toàn thế giới thông qua "con đường tơ lụa".
Người Trung Quốc là những người đầu tiên tạo ra giấy, và họ cũng chính là người tạo ra giấy vệ sinh vào thời nhà Đường.
Nhưng phải đến triều Minh (1368 -1644), giấy vệ sinh mới thực sự phổ biến, khi nhà vua cho phép sản xuất đại trà loại sản phẩm này.
Vào
thế kỷ 9, người Trung Quốc bắt đầu sử dụng giấy để in tiền, ban hành
dưới dạng hối phiếu. Thương nhân có thể ký thác tiền của mình tại kinh
đô rồi nhận một chứng chỉ viết trên giấy để đổi lấy tiền ở các tỉnh.
Những thành phố lớn ở Trung Quốc luôn là nơi sầm uất, đông đúc và là điểm dừng chân của rất nhiều thương gia, lái buôn từ khắp nơi trên thế giới. Do đó, việc bất đồng ngôn ngữ là điều không thể tránh khỏi.
Đó cũng là lý do mà từ thời nhà Tống (960-1279), người ta đã dùng giấy để làm thực đơn nhằm giúp hành khách dễ dàng chọn món.
2. Ngành in ấn: Những bản in đầu tiên là kinh sách
Theo thông tin lưu trữ, bản in đầu tiên được làm ra vào thời nhà Tần, năm 868 sau công nguyên. Vào thời đó, phương pháp in khắc gỗ đang thịnh hành, đơn giản hóa việc in ấn sách kinh dịch mà không cần chỉnh sửa nhiều.
Cuốn Kinh Kim Cương được xem là quyển sách đầu tiên dùng phương pháp in khắc gỗ để sản xuất sách.
Những
nhà in sách bôi mực lên những khối gỗ được khắc chữ, sau đó lăn khối gỗ
lên giấy để in các ký tự. Mỗi bản khắc gỗ in được khoảng 20.000 cuốn
sách.
Một thế kỷ sau, Tất Thăng đã phát triển kỹ năng in ấn này bằng cách phát minh ra phương pháp in bằng các con chữ di động. Từng con chữ được tạo ra bằng đất nung, gắn lên một tấm kim loại để tạo thành trang sách. Sau khi in, các con chữ được sắp xếp lại để in trang tiếp theo.
Nhà phát minh Johann Gutenberg cũng dùng phương pháp tương tự để in quyển Kinh Thánh đầu tiên vào những năm 1450.
3. Rượu: Những bình rượu đầu tiên có niên đại 9000 năm
Trung
Hoa là quốc gia đầu tiên phát minh ra phương pháp chưng cất và lên men
để làm rượu, theo kết quả nghiên cứu của trường Đại học Pennsylvania năm
2004. Từ những chất hữu cơ chứa trong các bình rượu cổ, họ cho rằng
người Trung Hoa đã uống rượu từ khoảng 9000 năm trước.
Tương truyền rằng, vào khoảng 2000 năm trước Công Nguyên, vợ của Hạ Vũ, hoàng đế thời nhà Hạ, là người đầu tiên dâng rượu lên cho chồng.
4. Nĩa: Được tìm thấy trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng
Đũa
là một vật dụng quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày cũng như trở thành
nét văn hóa lâu đời ở Trung Quốc. Thế nhưng, một cuộc khảo cổ trong
lăng tẩm của Tần Thủy Hoàng gần đây đã chứng minh rằng, người Trung Hoa
đã phát minh ra chiếc nĩa theo thiết kế khá giống thời nay từ rất lâu về
trước.
Lý do tại sao người Trung Hoa cổ đại không sử dụng rộng rãi chiếc nĩa này vẫn chưa được tìm ra.
5. La bàn: còn được gọi là "kim chỉ nam"
La bàn là một trong những phát minh cổ vĩ đại nhất của người Trung Hoa. Nó được tạo ra vào khoảng thế kỷ 3 trước Công Nguyên và được sử dụng chủ yếu trong phong thủy.
Cây kim trên la bàn của người Trung Hoa được làm từ nam châm và được chạm khắc thành hình chiếc muỗng. Không như những chiếc la bàn hiện đại luôn chỉ về phía bắc, la bàn cổ Trung Hoa chỉ về phía nam.
Điều
này sẽ có lợi hơn với những người lái tàu, vì vào giữa ngày, mặt trời
luôn ở phía nam. Những hoa tiêu người Trung Hoa bắt đầu dùng nó trên tàu
vào khoảng thế kỷ thứ 10 sau Công Nguyên.
Thương nhân Ả Rập khi sang Trung Quốc trao đổi buôn bán có thể đã học được cách chế tạo và sử dụng la bàn, rồi sau đó truyền sang các nước phương Tây.
6. Đồng hồ cơ khí: Ngoài chỉ giờ còn chỉ ngày tháng và vị trí các chòm sao
Người sáng chế ra đồng hồ cơ khí là nhà sư, nhà khoa học Nhất Hạnh. Ông phát minh mẫu đồng hồ cơ khí đầu tiên vào năm 725. Theo thiết kế của ông, dòng nước chảy qua làm quay bánh xe lớn, tạo nên vòng xoay của 1 ngày, dài 24 tiếng.
Vào
thời Tống, kỹ sư – nhà khoa học Tô Tụng đã cải tiến chiếc đồng hồ cơ
khí. Ở phiên bản của ông, chiếc đồng hồ không những có thể chỉ giờ trong
ngày, mà còn là ngày trong tháng, lịch âm, thậm chí là vị trí của những
chòm sao và các hành tinh khác.
Ngoài ra, Tô Tụng còn xây một tháp đồng hồ và thêm cơ chế dây xích vào hệ thống bánh răng cao cấp để đồng hồ có thể hoạt động.
7. Máy ghi địa chấn: Phát hiện được động đất từ cách xa một ngàn cây số
Chiếc địa chấn kế đầu tiên được nhà bác học Trương Hành (78 – 139) phát minh ra vào thời Đông Hán. Hình dáng của chiếc máy là một chiếc vạc đồng, bên trong là một con lắc sẽ di chuyển phát hiện những chấn động nhẹ dưới mặt đất.
Con
lắc sẽ đánh trúng một hệ thống các đòn bẩy để mở miệng của một trong
tám con rồng bên ngoài chiếc vạc, khiến nó thả ra một quả bóng bằng
đồng. Quả bóng này sẽ rơi xuống miệng một con cóc bên dưới, tạo nên một
tiếng vang lớn để cảnh báo động đất.
Với cơ chế này, năm 138, máy ghi địa chấn đã phát hiện một trận động đất xảy ra tại một khu vực cách Lũng Tây một ngàn cây số.
8. Thuốc súng: Phát minh làm thay đổi lịch sử loài người
Thuốc súng là phát minh đột phá nhất của người Trung hoa cổ đại, ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển toàn nhân loại.
Vào khoảng thế kỷ VI, các nhà giả kim thuật trong khi mày mò, đã vô tình tạo ra thuốc súng từ than củi, diêm tiêu và lưu huỳnh.
Tuy
ngày nay thuốc súng được dùng rộng rãi trong quân sự, thời bấy giờ
người ta vẫn dùng thuốc súng để bắn pháo hoa trong các lễ hội tại cung
đình.
Thuốc súng từ Trung Quốc được truyền qua Ấn Độ rồi sang Ả Rập, qua Tây Ban Nha rồi đến nhiều nước ở châu Âu. Người phương Tây đã nhanh chóng tiếp thu và sử dụng phát minh này của người Trung Hoa một cách hữu hiệu trong các cuộc chinh chiến.
Năm
2011, anh Shane Chen đã đăng ký bản quyền cho "Hoverboard", bắt đầu lập
công ty riêng và bán chúng với giá khoảng 1000 USD (23 triệu VNĐ). Tuy
nhiên vấn đề là các công ty Trung Quốc có thể sản xuất chiếc ván với giá
rẻ hơn bằng cách sử dụng những vật liệu kém chất lượng.
Chen là một nhà phát minh không ngừng nghỉ và vì vậy anh ấy đã có một số ý tưởng cho những bước đi lớn tiếp theo.
9. Douglas Engelbart - người phát minh ra ‘chuột máy tính'
Rất nhiều câu chuyện kể về những phát minh trong quá khứ mà mãi đến sau này mới được công chúng công nhận. Năm 1961, Doug Engelbart đã đưa ra một thiết bị cho phép người dùng máy tính dễ dàng hơn khi chọn một điểm trên màn hình.
Phát
minh bao gồm một cặp bánh xe ở dưới cùng của một khối gỗ dùng để ghi
lại chuyển động và dịch chuyển động này sang ngôn ngữ máy tính. Bằng
sáng chế được cấp cho ông chủ của Engelbart vào năm 1970. Nhưng ngay sau
đó, một nhà khoa học của Xerox đã lấy ý tưởng Engelbart và chỉnh sửa
cặp bánh xe thành một quả bóng. Chính sửa này đủ để đăng ký một bằng
sáng chế riêng biệt.
Như vậy, chỉ là người đầu tiên có ý tưởng là không đủ nếu người khác có thể thực hiện nó hiệu quả hơn. Sản phẩm này được biết đến với cái tên quen thuộc 'chuột máy tính'.
10. Jonas Salk - người tìm ra vắc-xin bệnh bại liệt
Khi
Salk điều chế ra loại vắc-xin này để diệt trừ bệnh bại liệt và đưa nó
ra thế giới vào năm 1955, phóng viên Edward R. Murrow hỏi ông rằng, ai
là chủ sở hữu bằng sáng chế, ông đã nói: "Vắc-xin này thuộc về con
người. Không có bằng sáng chế nào cả. Ai có thể cấp được bằng sáng chế
mặt trời chứ?".
Một số người hiểu việc Salk từ chối bằng sáng chế vì mọi người bị bại liệt trên thế giới đều cần được cứu chữa. Một số tin đồn khác cho rằng, Salk đã tính tới khả năng bản quyền ứng dụng của vắc-xin có thể không được công nhận do quy định trong điều khoản 'Prior art '. Dù lý do là gì thì căn bệnh ác mộng đó đã được quét sạch khỏi trái đất. Sự thật này chứng minh một điều rằng, một sản phẩm có thể thay đổi cả thế giới mà không đem lại bất cứ điều gì cho nhà phát minh.
Nguồn: PCMAG
Trí tuệ nhân tạo (AI) được biết đến nhiều nhất với khả năng nhìn (như
trong những chiếc xe không người lái, công nghệ nhận diện hình ảnh
khuôn mặt), khả năng nghe (như Alexa và những trợ lý ảo khác). Và bắt
đầu từ bây giờ, bạn sẽ còn biết rằng trí tuệ nhân tạo cũng có thể ngửi.
Một nhóm các nhà khoa học ở Anh đang phát triển một hệ thống AI có thể ngửi hơi thở của con người để chẩn đoán bệnh tật.
Động
vật, thậm chí cả một số loài thực vật cũng có khả năng cảm nhận mùi
hương để nhận diện hàng trăm hợp chất khác nhau trôi nổi trong không
khí. Nhưng so với loài động vật khác, khứu giác của con người ít phát
triển hơn và chắc chắn không được sử dụng thường xuyên mỗi ngày.
Vì lý do đó, con người không nhận thức được sự phong phú của những dạng thông tin có thể truyền qua không khí bằng mùi hương, thứ chỉ có thể được cảm nhận bởi một hệ thống khứu giác đặc biệt nhạy cảm. Nhưng với sự trợ giúp của AI, chúng ta có thể sắp thay đổi điều đó.
Từ một vài thập kỷ trước, các phòng thí nghiệm hóa học trên thế giới đã có thể sử dụng máy móc để phát hiện một lượng rất nhỏ các chất có trong không khí. Những chiếc máy này, được gọi là sắc ký khí ghép khối phổ (GC-MS) có thể phân tích không khí để khám phá ra hàng ngàn phân tử khác nhau gọi là các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.
Trong máy GC-MS, mỗi hợp chất từ một mẫu không khí được tách ra, sau đó đập vỡ thành từng mảnh, tạo ra một dấu vết đặc biệt mà từ đó chúng có thể được nhận ra. Hình ảnh dưới đây sẽ cho bạn hình dung một phần nhỏ dữ liệu từ phân tích mẫu không khí là hơi thở của con người:
Mỗi đỉnh trên hình đại diện cho một mảnh của một phân tử. Các mô hình với các đỉnh như vậy cho thấy sự hiện diện của các chất riêng biệt. Thường thì ngay cả đỉnh nhỏ nhất cũng có thể đóng vai trò rất quan trọng.
Trong số hàng trăm hợp chất có trong hơi thở của con người, một vài trong số đó có thể tiết lộ sự hiện diện của một loại ung thư nào đó, ngay cả ở giai đoạn đầu. Do đó, các phòng thí nghiệm trên khắp thế giới đang thử nghiệm dùng máy GC-MS như một công cụ chẩn đoán không xâm lấn, nhằm xác định nhiều loại bệnh tật một cách kịp thời mà không gây đau.
Thật không may, quá trình này có thể rất tốn thời gian. Số lượng lớn dữ liệu cần được các chuyên gia kiểm tra và phân tích một cách thủ công. Một lượng lớn các hợp chất và độ phức tạp của dữ liệu khiến chúng ta mất rất nhiều thời gian chỉ để phân tích một mẫu hơi thở duy nhất. Và ngay cả các chuyên gia có khi cũng mắc lỗi, họ có thể bỏ lỡ một hợp chất hoặc nhầm lẫn nó với một hợp chất khác.
Trí thông minh nhân tạo có thể ngửi
Với ý tưởng sử dụng trí tuệ nhân tạo để thực hiện công việc đó thay cho các nhà khoa học, một nhóm nghiên cứu dữ liệu tại Đại học Loughborough, Anh Quốc đang phát triển một hệ thống AI có thể cảm nhận và tìm hiểu các hợp chất hóa học có trong mẫu hơi thở.
Các mô hình toán học lấy cảm hứng từ những gì xảy ra bên trong não bộ, được gọi là mạng học sâu, được thiết kế đặc biệt để "đọc" các dấu vết có trong hơi thở của bạn.
Một nhóm các bác sĩ, y tá, chuyên gia X-quang và các nhà vật lý y tế tại Trung tâm Ung thư Edinburgh đã thu thập mẫu hơi thở từ các bệnh nhân của họ. Mẫu sau đó được phân tích bởi hai nhóm, một bên là các nhà hóa học và một bên là các nhà khoa học máy tính.
Một khi các nhà hóa học xác định thủ công được một hợp chất có trong mẫu hơi thở của người bệnh, nó được biến thành dữ liệu để dạy lại mạng lưới học sâu của AI phía bên các nhà khoa học máy tính. Tính toán được tăng tốc bởi các thiết bị đặc biệt, được gọi là GPU, có thể xử lý nhiều phần thông tin khác nhau cùng một lúc.
Các mạng học sâu được đào tạo liên tục từ các mẫu phẩm hơi thở nó phân tích, từ đó, chúng ngày càng tiến bộ, cho đến khi có thể tự nhận ra được các chất hóa học cụ thể có trong mẫu hơi thở mà không cần đến các nhà hóa học nữa.
Trong
nghiên cứu đầu tiên này, AI được định hướng sự tập trung vào nhận biết
một nhóm hóa chất, được gọi là aldehyde, thường xuất hiện trong hơi thở
của những bệnh nhân hoặc người bình thường bị stress.
Máy tính được trang bị công nghệ AI chỉ mất vài phút để tự động phân tích một mẫu hơi thở mà trước đây một chuyên gia cũng phải mất ít nhất vài giờ mới thực hiện được. Bởi hiệu năng của nó, AI giúp cho toàn bộ quá trình phân tích mẫu hơi thở trở nên rẻ hơn - nhưng trên tất cả nó làm cho phân tích cũng đáng tin cậy hơn.
Thú vị hơn nữa, với chức năng học sâu, AI có thể thu nhận thêm kiến thức và cải thiện độ chính xác của nó theo thời gian, khi nó phân tích nhiều mẫu hơn. Kết quả là phương pháp này không bị hạn chế đối với bất kỳ chất cụ thể nào, nghĩa là nó có khả năng ngửi thấy mọi thứ.
Trí tuệ nhân tạo được huấn luyện để phát hiện ngay cả một lượng nhỏ các hợp chất dễ bay hơi, có thể được ứng dụng rộng rãi trong y học, pháp y, phân tích môi trường và nhiều lĩnh vực khác. Nếu một hệ thống AI có thể phát hiện các dấu hiệu của bệnh tật, sau đó nó cũng có thể làm công việc chẩn đoán và kê đơn như một bác sĩ.
Nhưng có lẽ, chúng ta chỉ nên sử dụng AI như một công cụ để phát hiện các chất trong không khí. Không nhất thiết chúng ta phải nghe theo chẩn đoán của AI hoặc phụ thuộc vào chúng để đưa ra quyết định. Các kết luận cuối cùng có lẽ vẫn nên do con người thực hiện.
Giấy được ghi nhận sử dụng đầu tiên từ năm 105, tuy nhiên những cuộc nghiên cứu gần đây cho rằng, nó đã xuất hiện từ thế kỷ 2 trước Công Nguyên. Thái Luân, một thái giám trong triều đình Trung Quốc, chính là người cải tiến kỹ thuật làm giấy từ phương pháp cổ đại.
Ông sử dụng vỏ cây, sợi thân cây, vải rách… để làm nguyên liệu chế ra giấy. Kỹ thuật làm giấy mới của ông đã truyền rộng sang khu vực Trung Á và lan truyền ra toàn thế giới thông qua "con đường tơ lụa".
Thái Luân, một thái giám trong triều đình Trung Quốc, chính là người cải tiến kỹ thuật làm giấy.
Nhưng phải đến triều Minh (1368 -1644), giấy vệ sinh mới thực sự phổ biến, khi nhà vua cho phép sản xuất đại trà loại sản phẩm này.
Người Trung Quốc là những người đầu tiên tạo ra giấy, và họ cũng chính là người tạo ra giấy vệ sinh, vào thời nhà Đường
Những thành phố lớn ở Trung Quốc luôn là nơi sầm uất, đông đúc và là điểm dừng chân của rất nhiều thương gia, lái buôn từ khắp nơi trên thế giới. Do đó, việc bất đồng ngôn ngữ là điều không thể tránh khỏi.
Đó cũng là lý do mà từ thời nhà Tống (960-1279), người ta đã dùng giấy để làm thực đơn nhằm giúp hành khách dễ dàng chọn món.
2. Ngành in ấn: Những bản in đầu tiên là kinh sách
Theo thông tin lưu trữ, bản in đầu tiên được làm ra vào thời nhà Tần, năm 868 sau công nguyên. Vào thời đó, phương pháp in khắc gỗ đang thịnh hành, đơn giản hóa việc in ấn sách kinh dịch mà không cần chỉnh sửa nhiều.
Cuốn Kinh Kim Cương được xem là quyển sách đầu tiên dùng phương pháp in khắc gỗ để sản xuất sách.
Cuốn Kinh Kim Cương được xem là quyển sách đầu tiên dùng phương pháp in khắc gỗ để sản xuất sách
Một thế kỷ sau, Tất Thăng đã phát triển kỹ năng in ấn này bằng cách phát minh ra phương pháp in bằng các con chữ di động. Từng con chữ được tạo ra bằng đất nung, gắn lên một tấm kim loại để tạo thành trang sách. Sau khi in, các con chữ được sắp xếp lại để in trang tiếp theo.
Nhà phát minh Johann Gutenberg cũng dùng phương pháp tương tự để in quyển Kinh Thánh đầu tiên vào những năm 1450.
3. Rượu: Những bình rượu đầu tiên có niên đại 9000 năm
Trung Hoa là quốc gia đầu tiên phát minh ra phương pháp chưng cất và lên men để làm rượu
Tương truyền rằng, vào khoảng 2000 năm trước Công Nguyên, vợ của Hạ Vũ, hoàng đế thời nhà Hạ, là người đầu tiên dâng rượu lên cho chồng.
4. Nĩa: Được tìm thấy trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng
Người Trung Hoa đã phát minh ra chiếc nĩa theo thiết kế khá giống thời nay từ rất lâu về trước
Lý do tại sao người Trung Hoa cổ đại không sử dụng rộng rãi chiếc nĩa này vẫn chưa được tìm ra.
5. La bàn: còn được gọi là "kim chỉ nam"
La bàn là một trong những phát minh cổ vĩ đại nhất của người Trung Hoa. Nó được tạo ra vào khoảng thế kỷ 3 trước Công Nguyên và được sử dụng chủ yếu trong phong thủy.
Cây kim trên la bàn của người Trung Hoa được làm từ nam châm và được chạm khắc thành hình chiếc muỗng. Không như những chiếc la bàn hiện đại luôn chỉ về phía bắc, la bàn cổ Trung Hoa chỉ về phía nam.
La bàn là một trong những phát minh cổ vĩ đại nhất của người Trung Hoa
Thương nhân Ả Rập khi sang Trung Quốc trao đổi buôn bán có thể đã học được cách chế tạo và sử dụng la bàn, rồi sau đó truyền sang các nước phương Tây.
6. Đồng hồ cơ khí: Ngoài chỉ giờ còn chỉ ngày tháng và vị trí các chòm sao
Người sáng chế ra đồng hồ cơ khí là nhà sư, nhà khoa học Nhất Hạnh. Ông phát minh mẫu đồng hồ cơ khí đầu tiên vào năm 725. Theo thiết kế của ông, dòng nước chảy qua làm quay bánh xe lớn, tạo nên vòng xoay của 1 ngày, dài 24 tiếng.
Vào thời Tống, kỹ sư – nhà khoa học Tô Tụng đã cải tiến chiếc đồng hồ cơ khí
Ngoài ra, Tô Tụng còn xây một tháp đồng hồ và thêm cơ chế dây xích vào hệ thống bánh răng cao cấp để đồng hồ có thể hoạt động.
7. Máy ghi địa chấn: Phát hiện được động đất từ cách xa một ngàn cây số
Chiếc địa chấn kế đầu tiên được nhà bác học Trương Hành (78 – 139) phát minh ra vào thời Đông Hán. Hình dáng của chiếc máy là một chiếc vạc đồng, bên trong là một con lắc sẽ di chuyển phát hiện những chấn động nhẹ dưới mặt đất.
Hình dáng của chiếc máy là một chiếc vạc đồng, bên trong là một con lắc sẽ di chuyển phát hiện những chấn động nhẹ dưới mặt đất
Với cơ chế này, năm 138, máy ghi địa chấn đã phát hiện một trận động đất xảy ra tại một khu vực cách Lũng Tây một ngàn cây số.
8. Thuốc súng: Phát minh làm thay đổi lịch sử loài người
Thuốc súng là phát minh đột phá nhất của người Trung hoa cổ đại, ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển toàn nhân loại.
Vào khoảng thế kỷ VI, các nhà giả kim thuật trong khi mày mò, đã vô tình tạo ra thuốc súng từ than củi, diêm tiêu và lưu huỳnh.
Thuốc súng là phát minh đột phá nhất của người Trung hoa cổ đại, ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển toàn nhân loại
Thuốc súng từ Trung Quốc được truyền qua Ấn Độ rồi sang Ả Rập, qua Tây Ban Nha rồi đến nhiều nước ở châu Âu. Người phương Tây đã nhanh chóng tiếp thu và sử dụng phát minh này của người Trung Hoa một cách hữu hiệu trong các cuộc chinh chiến.
Nguồn: Ancient Origins
10 nhà phát minh không kiếm được đồng tiền nào từ những ý tưởng vĩ đại của mình
VK SPRIDERUM , Theo Thời Đại
7 tháng trước
Lịch sử nước Mỹ cho thấy, một trong những con đường an toàn nhất dẫn tới cuộc sống giàu sang là phát minh ra một sản phẩm có ích nào đó. Nhiều nhà phát minh đã kiếm được cả gia tài nhờ cách làm này. Tuy nhiên, một số người lại buộc phải nhìn tiền của mình chảy vào túi người khác.
Nhiều nhà phát minh đã kiếm được cả một gia tài nhờ sự khéo léo của mình.
Vì nhiều lý do, bạn sẽ không thể trở nên sung túc nếu bạn chỉ có ý tưởng. Ví dụ như, người không có đủ vốn để sản xuất, một vài người khác lại bị cướp mất ý tưởng trước khi họ kịp hành động.
Dưới đây là 10 nhà phát minh tài năng nhưng không thể kiếm được tiền từ năng lực của họ:
1. Catherine Hettinger - người phát minh ra "Fidget spinner"
Trong một khoảng thời gian ngắn, "Fidget spinner" hay còn được biết đến với cái tên "con quay xả stress" là món đồ chơi không thể không có của năm 2017.
"Fidget spinner" có cấu tạo gồm một ổ bi, bao quanh là các cánh quay, được làm bằng nhựa hoặc kim loại. Món đồ chơi này đã tạo nên cơn sốt lớn, gần như bất kỳ thanh thiếu niên nào dưới 18 tuổi cũng đều sở hữu ít nhất một chiếc.
Đây
rõ ràng là một tin tốt với người đã sáng chế ra "Fidget spinner". Tuy
nhiên, Catherine Hettinger - người có bản quyền với sản phẩm này lại
không được hưởng lợi gì từ ý tưởng của mình. Vào năm 2005, Catherine
Hettinger buộc phải từ bỏ dự án của mình vì cô không có đủ 400 USD
(tương đương 9,2 triệu VND) để làm ra sản phẩm hoàn chỉnh.
Điều này có lẽ đã ám ảnh cô trong một thời gian dài vì có thể giờ cô đã là một triệu phú. Hoặc có thể không, vì một số lượng lớn "Fidget spinner" đã được các nhà sản xuất Trung Quốc chế tạo. Với họ, "bản quyền" hay không thì cũng không quan trọng.
2. John Walker - người tạo ra diêm
Có lẽ nhận thức của bạn về thế giới xung quanh sẽ thay đổi khi bạn nhận ra từng sản phẩm nhỏ bé xung quanh đều được nghĩ ra bởi một nhà phát minh nào đó. Trong trường hợp này là những que diêm.
Ý tưởng về việc quẹt một que gỗ nhỏ để tạo ra lửa dường như đã có sẵn trong tâm trí chúng ta. Nhưng chính xác thì những que diêm được phát minh ra vào năm 1824 bởi một nhà hoá học người Anh, John Walker.
Walker
luôn khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa bởi sự táo bạo dám thí
nghiệm nhiều hợp chất, và khi ông nghĩ ra ý tưởng dùng bột lưu huỳnh kết
hợp với ma sát để tạo ra lửa. Không lâu sau đó, ông ấy đã bán những que
diêm đầu tiên. Tuy nhiên, John Walker lại từ chối đăng ký bản quyển sản
phẩm này, vì vậy mà hàng tỷ đô lợi nhuận trong ngành sản xuất diêm đã
rơi vào tay người khác.
3. Daisuke Inoue - người sáng tạo ra Karaoke
Thật khó mà tưởng tượng đến một thế giới mà không có Karaoke. Tuy nhiên, thật đáng buồn khi người nghĩ ra ý tưởng và đem Karaoke vào thực tiễn chưa bao giờ nhận được một đồng nào từ phát minh này.
Daisuke
Inoue là tay trống trong một ban nhạc Nhật Bản thường xuyên để người
hâm mộ lên sân khấu ngâm nga hát cùng. Một ngày nọ có người hỏi anh ấy
rằng, tại sao Inoue không thu âm những ca khúc của anh lại để những
người hâm mộ chân chính có thể tự hát theo một mình tại nhà và từ đó
Karaoke đã ra đời.
Năm 1971, Inoue sản xuất 10 chiếc Juke 8 - một chiếc máy nghe nhạc với 8 bài hát và một khe cho đồng xu vào. Daisuke Inoue chưa bao giờ đăng ký bản quyền cho ý tưởng này và không lâu sau đó những chiếc máy Karaoke phức tạp tràn ngập khắp Tokyo.
4. Tim Berners-Lee - người phát minh ra World Wide Web
Nếu
không có phát minh của Tim Berners-Lee thì bạn không thể đọc được bài
viết này. Trong khi đang làm việc tại Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu
Âu (CERN) những năm cuối của thập niêm 80, Berners-Lee đã viết đề xuất
cho một phương pháp để chia sẻ tài liệu siêu văn bản qua Internet, được
biết đến với cái tên World Wide Web.
Ngày nay, những mạng kết nối độc hại đã làm thay đổi cách chúng ta sống trong thế giới hiện đại. Berners-Lee đã không đăng ký bản quyền cho ý tưởng này. Thay vào đó, ông ấy đã biến giao thức này thành hiện thực và không lâu sau đó tất cả mọi người đều sử dụng nó. Berners-Lee đã làm khá tốt công việc của mình mà không cần trả công. Vì vậy, ông đã được hoàng gia Anh phong tước vào năm 2004.
5. Ron Klein - người phát triển tấm thẻ ngân hàng hiện đại
Tính
riêng tại Mỹ đã có hàng trăm triệu bản sao phát minh của Ron Klein, đây
một trong những phát triển quan trọng nhất của chủ nghĩa tư bản hiện
đại. Bạn thấy đấy, Klein đã phát minh ra cảm ứng từ ở mặt sau của thẻ
tín dụng và thẻ ghi nợ, cho phép các cửa hàng kết nối với tài khoản ngân
hàng để thanh toán một cách nhanh chóng.
Trong quá khứ, các cửa hàng buộc phải kiểm tra những dài số dài trên thẻ của khách hàng bằng tay. Công nghệ Klein sử dụng tương tự như trong máy ghi âm, ông đơn giản gắn công nghệ đó vào mặt sau của tấm thẻ. Sau đó mã hóa dãy số và tạo ra một máy quét để so sánh dữ liệu với cơ sở dữ liệu cập nhật thường xuyên của những tấm thẻ loại cũ. Ông đã không đăng ký bản quyển cho ý tưởng này, sau đó công nghệ này được sử dụng rộng rãi ở tất cả các công ty.
Đừng khóc nhé Ron Klein, vì ông đã làm tốt hơn rất nhiều những nhà phát minh khác.
6. Nick Holonyak, Jr. - người phát minh ra đèn LED
Sau đây là ví dụ của một nhà phát minh đi trước thời đại. Nick Holonyak là kỹ sư thuộc công ty General Electric, làm việc với một nhóm người đang tìm cách để có được đi-ốt tạo ra ánh sáng. Holonyak gợi ý trộn Gallium arsenide và Gallium phosphide vào nhau và bị rất nhiều nhà hoá học chế giễu...
Thời
đại của đèn LED đã được sinh ra như vậy. Năm 1963, Holonyak được mời
đến phỏng vấn tại công ty Reader's Digest, ông dự đoán nơi đây sẽ đem ý
tưởng đèn LED của ông vào thực tiễn, thay thế cho bóng đèn sợi đốt. Và
ông đã đoán đúng, tuy nhiên Holonyak không dừng lại, ông tiếp tục làm
việc tại trường đại học Indiana để phát triển thêm nhiều loại đèn LED có
màu khác.
Ông cũng là người đã phát minh ra tia laser lượng tử đầu tiên (loại được sử dụng trong máy nghe CD). Tuy vậy, Holonyak không bao giờ nhận được tiền bản quyền từ những bóng đèn LED mà mọi người vẫn mua ngày nay.
7. Laszlo Biro - cha đẻ của bút bi
Công
bằng mà nói Laszlo Biro đã bán bản quyền sáng chế và phát minh cho tập
đoàn Bic với giá 2 triệu đô (46 tỷ VNĐ), vì vậy không thể nói Biro không
nhận được gì từ phát minh của mình. Nhưng khi xem xét đến việc, một
nghìn tỷ cây bút bi đã được bán trong thời gian gần đây, Biro chắc chắn
đã có thể kiếm được nhiều tiền hơn thế.
Nhà phát minh ra đời tại Budapest này cảm thấy thất vọng vì mực viết trong bút mực truyền thống mất quá nhiều thời gian mới khô. Vì vậy, ông phát triển một loại bút có thể tương thích với loại mực khô nhanh hơn. Kết quả là chiếc bút bi ra đời, lần đầu tiên được giới thiệu rộng rãi vào năm 1938. Thật không may, Biro buộc phải bán lại bằng sáng chế cho doanh nhân người Ý Marcel Bich bởi cạnh tranh tài chính. Marcel Bich đã sử dụng nó để tạo ra một công ty trị giá nhiều tỷ đô la.
8. Shane Chen - người phát minh ra ván trượt "Hoverboard"
Nếu bạn không phải là một người lỗi mốt thì hẳn phải biết tới chiếc ván trượt 2 bánh tự cân bằng "Hoverboard". Nhà phát minh ra sản phẩm này đã bỏ lỡ cơ hội trở thành tỷ phú, tuy nhiên lại tỏ ra khá thoải mái về chuyện này.
Vì nhiều lý do, bạn sẽ không thể trở nên sung túc nếu bạn chỉ có ý tưởng. Ví dụ như, người không có đủ vốn để sản xuất, một vài người khác lại bị cướp mất ý tưởng trước khi họ kịp hành động.
Dưới đây là 10 nhà phát minh tài năng nhưng không thể kiếm được tiền từ năng lực của họ:
1. Catherine Hettinger - người phát minh ra "Fidget spinner"
Trong một khoảng thời gian ngắn, "Fidget spinner" hay còn được biết đến với cái tên "con quay xả stress" là món đồ chơi không thể không có của năm 2017.
"Fidget spinner" có cấu tạo gồm một ổ bi, bao quanh là các cánh quay, được làm bằng nhựa hoặc kim loại. Món đồ chơi này đã tạo nên cơn sốt lớn, gần như bất kỳ thanh thiếu niên nào dưới 18 tuổi cũng đều sở hữu ít nhất một chiếc.
"Fidget spinner" hay còn được biết đến với cái tên 'con quay xả stress'.
Điều này có lẽ đã ám ảnh cô trong một thời gian dài vì có thể giờ cô đã là một triệu phú. Hoặc có thể không, vì một số lượng lớn "Fidget spinner" đã được các nhà sản xuất Trung Quốc chế tạo. Với họ, "bản quyền" hay không thì cũng không quan trọng.
2. John Walker - người tạo ra diêm
Có lẽ nhận thức của bạn về thế giới xung quanh sẽ thay đổi khi bạn nhận ra từng sản phẩm nhỏ bé xung quanh đều được nghĩ ra bởi một nhà phát minh nào đó. Trong trường hợp này là những que diêm.
Ý tưởng về việc quẹt một que gỗ nhỏ để tạo ra lửa dường như đã có sẵn trong tâm trí chúng ta. Nhưng chính xác thì những que diêm được phát minh ra vào năm 1824 bởi một nhà hoá học người Anh, John Walker.
Những que diêm đầu tiên được phát minh ra vào năm 1824.
3. Daisuke Inoue - người sáng tạo ra Karaoke
Thật khó mà tưởng tượng đến một thế giới mà không có Karaoke. Tuy nhiên, thật đáng buồn khi người nghĩ ra ý tưởng và đem Karaoke vào thực tiễn chưa bao giờ nhận được một đồng nào từ phát minh này.
Khó mà tưởng tượng đến một thế giới mà không có Karaoke
Năm 1971, Inoue sản xuất 10 chiếc Juke 8 - một chiếc máy nghe nhạc với 8 bài hát và một khe cho đồng xu vào. Daisuke Inoue chưa bao giờ đăng ký bản quyền cho ý tưởng này và không lâu sau đó những chiếc máy Karaoke phức tạp tràn ngập khắp Tokyo.
4. Tim Berners-Lee - người phát minh ra World Wide Web
Berners-Lee đã không đăng ký bản quyền cho World Wide Web
Ngày nay, những mạng kết nối độc hại đã làm thay đổi cách chúng ta sống trong thế giới hiện đại. Berners-Lee đã không đăng ký bản quyền cho ý tưởng này. Thay vào đó, ông ấy đã biến giao thức này thành hiện thực và không lâu sau đó tất cả mọi người đều sử dụng nó. Berners-Lee đã làm khá tốt công việc của mình mà không cần trả công. Vì vậy, ông đã được hoàng gia Anh phong tước vào năm 2004.
5. Ron Klein - người phát triển tấm thẻ ngân hàng hiện đại
Công nghệ Klein sử dụng tương tự như trong máy ghi âm
Trong quá khứ, các cửa hàng buộc phải kiểm tra những dài số dài trên thẻ của khách hàng bằng tay. Công nghệ Klein sử dụng tương tự như trong máy ghi âm, ông đơn giản gắn công nghệ đó vào mặt sau của tấm thẻ. Sau đó mã hóa dãy số và tạo ra một máy quét để so sánh dữ liệu với cơ sở dữ liệu cập nhật thường xuyên của những tấm thẻ loại cũ. Ông đã không đăng ký bản quyển cho ý tưởng này, sau đó công nghệ này được sử dụng rộng rãi ở tất cả các công ty.
Đừng khóc nhé Ron Klein, vì ông đã làm tốt hơn rất nhiều những nhà phát minh khác.
6. Nick Holonyak, Jr. - người phát minh ra đèn LED
Sau đây là ví dụ của một nhà phát minh đi trước thời đại. Nick Holonyak là kỹ sư thuộc công ty General Electric, làm việc với một nhóm người đang tìm cách để có được đi-ốt tạo ra ánh sáng. Holonyak gợi ý trộn Gallium arsenide và Gallium phosphide vào nhau và bị rất nhiều nhà hoá học chế giễu...
Đèn LED là một ý tưởng đi trước thời đại.
Ông cũng là người đã phát minh ra tia laser lượng tử đầu tiên (loại được sử dụng trong máy nghe CD). Tuy vậy, Holonyak không bao giờ nhận được tiền bản quyền từ những bóng đèn LED mà mọi người vẫn mua ngày nay.
7. Laszlo Biro - cha đẻ của bút bi
Biro đã phát triển một loại bút có thể tương thích với loại mực khô nhanh hơn
Nhà phát minh ra đời tại Budapest này cảm thấy thất vọng vì mực viết trong bút mực truyền thống mất quá nhiều thời gian mới khô. Vì vậy, ông phát triển một loại bút có thể tương thích với loại mực khô nhanh hơn. Kết quả là chiếc bút bi ra đời, lần đầu tiên được giới thiệu rộng rãi vào năm 1938. Thật không may, Biro buộc phải bán lại bằng sáng chế cho doanh nhân người Ý Marcel Bich bởi cạnh tranh tài chính. Marcel Bich đã sử dụng nó để tạo ra một công ty trị giá nhiều tỷ đô la.
8. Shane Chen - người phát minh ra ván trượt "Hoverboard"
Nếu bạn không phải là một người lỗi mốt thì hẳn phải biết tới chiếc ván trượt 2 bánh tự cân bằng "Hoverboard". Nhà phát minh ra sản phẩm này đã bỏ lỡ cơ hội trở thành tỷ phú, tuy nhiên lại tỏ ra khá thoải mái về chuyện này.
Chen là một nhà phát minh không ngừng nghỉ và vì vậy anh ấy đã có một số ý tưởng cho những bước đi lớn tiếp theo.
9. Douglas Engelbart - người phát minh ra ‘chuột máy tính'
Rất nhiều câu chuyện kể về những phát minh trong quá khứ mà mãi đến sau này mới được công chúng công nhận. Năm 1961, Doug Engelbart đã đưa ra một thiết bị cho phép người dùng máy tính dễ dàng hơn khi chọn một điểm trên màn hình.
Sản phẩm được biết đến với cái tên quen thuộc "chuột máy tính".
Như vậy, chỉ là người đầu tiên có ý tưởng là không đủ nếu người khác có thể thực hiện nó hiệu quả hơn. Sản phẩm này được biết đến với cái tên quen thuộc 'chuột máy tính'.
10. Jonas Salk - người tìm ra vắc-xin bệnh bại liệt
Salk đưa ra loại vắc-xin để diệt trừ bệnh bại liệt.
Một số người hiểu việc Salk từ chối bằng sáng chế vì mọi người bị bại liệt trên thế giới đều cần được cứu chữa. Một số tin đồn khác cho rằng, Salk đã tính tới khả năng bản quyền ứng dụng của vắc-xin có thể không được công nhận do quy định trong điều khoản 'Prior art '. Dù lý do là gì thì căn bệnh ác mộng đó đã được quét sạch khỏi trái đất. Sự thật này chứng minh một điều rằng, một sản phẩm có thể thay đổi cả thế giới mà không đem lại bất cứ điều gì cho nhà phát minh.
Nguồn: PCMAG
Trí thông minh nhân tạo có thể ngửi hơi thở của bạn để phát hiện ung thư
Nó có thể được ứng dụng rộng rãi trong y học, pháp y, phân tích môi trường và nhiều lĩnh vực khác.
Một nhóm các nhà khoa học ở Anh đang phát triển một hệ thống AI có thể ngửi hơi thở của con người để chẩn đoán bệnh tật.
Trí thông minh nhân tạo có thể ngửi hơi thở của bạn để phát hiện ung thư
Vì lý do đó, con người không nhận thức được sự phong phú của những dạng thông tin có thể truyền qua không khí bằng mùi hương, thứ chỉ có thể được cảm nhận bởi một hệ thống khứu giác đặc biệt nhạy cảm. Nhưng với sự trợ giúp của AI, chúng ta có thể sắp thay đổi điều đó.
Từ một vài thập kỷ trước, các phòng thí nghiệm hóa học trên thế giới đã có thể sử dụng máy móc để phát hiện một lượng rất nhỏ các chất có trong không khí. Những chiếc máy này, được gọi là sắc ký khí ghép khối phổ (GC-MS) có thể phân tích không khí để khám phá ra hàng ngàn phân tử khác nhau gọi là các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.
Trong máy GC-MS, mỗi hợp chất từ một mẫu không khí được tách ra, sau đó đập vỡ thành từng mảnh, tạo ra một dấu vết đặc biệt mà từ đó chúng có thể được nhận ra. Hình ảnh dưới đây sẽ cho bạn hình dung một phần nhỏ dữ liệu từ phân tích mẫu không khí là hơi thở của con người:
Mỗi đỉnh trên hình đại diện cho một mảnh của một phân tử. Các mô hình với các đỉnh như vậy cho thấy sự hiện diện của các chất riêng biệt. Thường thì ngay cả đỉnh nhỏ nhất cũng có thể đóng vai trò rất quan trọng.
Trong số hàng trăm hợp chất có trong hơi thở của con người, một vài trong số đó có thể tiết lộ sự hiện diện của một loại ung thư nào đó, ngay cả ở giai đoạn đầu. Do đó, các phòng thí nghiệm trên khắp thế giới đang thử nghiệm dùng máy GC-MS như một công cụ chẩn đoán không xâm lấn, nhằm xác định nhiều loại bệnh tật một cách kịp thời mà không gây đau.
Thật không may, quá trình này có thể rất tốn thời gian. Số lượng lớn dữ liệu cần được các chuyên gia kiểm tra và phân tích một cách thủ công. Một lượng lớn các hợp chất và độ phức tạp của dữ liệu khiến chúng ta mất rất nhiều thời gian chỉ để phân tích một mẫu hơi thở duy nhất. Và ngay cả các chuyên gia có khi cũng mắc lỗi, họ có thể bỏ lỡ một hợp chất hoặc nhầm lẫn nó với một hợp chất khác.
Trí thông minh nhân tạo có thể ngửi
Với ý tưởng sử dụng trí tuệ nhân tạo để thực hiện công việc đó thay cho các nhà khoa học, một nhóm nghiên cứu dữ liệu tại Đại học Loughborough, Anh Quốc đang phát triển một hệ thống AI có thể cảm nhận và tìm hiểu các hợp chất hóa học có trong mẫu hơi thở.
Các mô hình toán học lấy cảm hứng từ những gì xảy ra bên trong não bộ, được gọi là mạng học sâu, được thiết kế đặc biệt để "đọc" các dấu vết có trong hơi thở của bạn.
Một nhóm các bác sĩ, y tá, chuyên gia X-quang và các nhà vật lý y tế tại Trung tâm Ung thư Edinburgh đã thu thập mẫu hơi thở từ các bệnh nhân của họ. Mẫu sau đó được phân tích bởi hai nhóm, một bên là các nhà hóa học và một bên là các nhà khoa học máy tính.
Một khi các nhà hóa học xác định thủ công được một hợp chất có trong mẫu hơi thở của người bệnh, nó được biến thành dữ liệu để dạy lại mạng lưới học sâu của AI phía bên các nhà khoa học máy tính. Tính toán được tăng tốc bởi các thiết bị đặc biệt, được gọi là GPU, có thể xử lý nhiều phần thông tin khác nhau cùng một lúc.
Các mạng học sâu được đào tạo liên tục từ các mẫu phẩm hơi thở nó phân tích, từ đó, chúng ngày càng tiến bộ, cho đến khi có thể tự nhận ra được các chất hóa học cụ thể có trong mẫu hơi thở mà không cần đến các nhà hóa học nữa.
Mô hình trí thông minh nhân tạo nhận diện hơi thở
Máy tính được trang bị công nghệ AI chỉ mất vài phút để tự động phân tích một mẫu hơi thở mà trước đây một chuyên gia cũng phải mất ít nhất vài giờ mới thực hiện được. Bởi hiệu năng của nó, AI giúp cho toàn bộ quá trình phân tích mẫu hơi thở trở nên rẻ hơn - nhưng trên tất cả nó làm cho phân tích cũng đáng tin cậy hơn.
Thú vị hơn nữa, với chức năng học sâu, AI có thể thu nhận thêm kiến thức và cải thiện độ chính xác của nó theo thời gian, khi nó phân tích nhiều mẫu hơn. Kết quả là phương pháp này không bị hạn chế đối với bất kỳ chất cụ thể nào, nghĩa là nó có khả năng ngửi thấy mọi thứ.
Trí tuệ nhân tạo được huấn luyện để phát hiện ngay cả một lượng nhỏ các hợp chất dễ bay hơi, có thể được ứng dụng rộng rãi trong y học, pháp y, phân tích môi trường và nhiều lĩnh vực khác. Nếu một hệ thống AI có thể phát hiện các dấu hiệu của bệnh tật, sau đó nó cũng có thể làm công việc chẩn đoán và kê đơn như một bác sĩ.
Nhưng có lẽ, chúng ta chỉ nên sử dụng AI như một công cụ để phát hiện các chất trong không khí. Không nhất thiết chúng ta phải nghe theo chẩn đoán của AI hoặc phụ thuộc vào chúng để đưa ra quyết định. Các kết luận cuối cùng có lẽ vẫn nên do con người thực hiện.
Tham khảo Theconversation
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét