Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015
HIỆN THỰC KỲ ẢO 80
Những hòn đá biết sinh sản và nở to hơn khi gặp trời mưa
Ở miền trung và nam Romania, cách xa các thành phố đông dân cư, có tồn tại những hòn đá kỳ lạ. Người dân địa phương gọi chúng là Trovanti bởi những hòn đá này không chỉ lớn lên mà còn biết … sinh con đẻ cái.
Cấu trúc
bên trong của các hòn đá Trovanti cũng vô cùng dị thường. Nếu xẻ đôi hòn
đá, bạn có thể nhìn thấy nhiều vòng tuổi bao quanh một lõi đặc nhỏ,
giống như ở một cái cây bị cưa đôi thân.
Đại đa số các hòn đá Trovanti có hình tròn
hoặc hình dạng thuôn và không bao giờ có các gờ sắc nhọn. Sau cơn mưa,
người ta bắt đầu thấy những điều dị thường xảy ra với những hòn đá này:
chúng lớn lên và gia tăng kích cỡ giống như nấm.
Ngoài ra đá Trovanti còn có một đặc điểm
khiến các nhà địa chất học không thể lí giải được là khả năng “sinh
sản”. Quá trình này diễn ra như sau: Sau khi bề mặt của hòn đá bị ẩm
ướt, nó sẽ xuất hiện một chỗ phình nhỏ. Theo thời gian, chỗ phình sẽ
phát triển không ngừng thành hòn đá mới. Khi trọng lượng của hòn đá mới
đủ lớn, nó sẽ tách ra khỏi “đá mẹ”.
Mỗi hòn đá Trovanti nhỏ có kích thước 6 – 8
mm, nặng vài gram cuối cùng có thể phát triển tới chiều dài 6 – 10 m và
nặng hơn 1 tấn. Những hòn đá nhỏ thường tăng trưởng rất nhanh và sự
tăng trưởng này sẽ chậm lại khi chúng ở giai đoạn ‘trưởng thành’.
Cấu trúc bên trong của các hòn đá Trovanti
cũng vô cùng dị thường. Nếu xẻ đôi hòn đá, bạn có thể nhìn thấy nhiều
vòng tuổi bao quanh một lõi đặc nhỏ, giống như ở một cái cây bị cưa đôi
thân.
Các hòn ‘đá con’ sẽ tách khỏi hòn ‘đá mẹ’ khi đủ lớn.
Bên trong hòn đá mới ‘sinh ra’ cũng tồn
tại nhân và đây là bí ẩn chính đối với các nhà khoa học. Nếu sự phát
triển kích cỡ của một hòn đá Trovanti có thể được lý giải bằng cách nào
đó, thì từ góc độ khoa học, quá trình phân chia lõi cứng đã không tuân
thủ bất kỳ logic nào.
Ngoài ra, cũng giống như những hòn đá lăn
nổi tiếng của Thung lũng chết, các hòn đá Trovanti thường dịch chuyển từ
nơi này tới nơi khác, ngay cả khi đã được đưa về bên trong nhà của
người dân.
Cho tới nay có rất nhiều giả thuyết, một
số mang tính khoa học và một số có vẻ thần bí, nhằm cố lí giải nguồn gốc
và hành vi kỳ lạ của đá Trovanti. Theo một số nhà khoa học, những hòn
đá đặc biệt này có thể ra đời từ các trận động đất xảy ra cách đây
khoảng 6 triệu năm. Chúng được tin là chứa một hàm lượng khoáng chất cao
dưới lớp bề mặt, và khi bề mặt bị ẩm ướt, các khoáng chất bắt đầu giãn
nở và gây sức ép khiến cát phình to. Điều này đã khiến các hòn đá lớn
lên.
Theo VNN
Phát hiện một đại dương 644 km dưới bề mặt Trái đất: Sự sống có tồn tại nơi đây?
Bạn có nhớ những bộ phim khoa học
viễn tưởng và các cuốn sách của Jules Verne, như tác phẩm đã được
chuyển thể thành phim “Cuộc phiêu lưu vào lòng đất”? Hiển nhiên, không
phải tất cả mọi thứ trong đó đều là tưởng tượng.
Có thể có rất nhiều thứ chưa được biết đến
ở dưới đó… và nếu ở đó có nước… thì liệu có thể tồn tại sự sống hay
không? Có thể không theo cách chúng ta biết, mà là theo một dạng thức
hoàn toàn khác thì sao? Rõ ràng có tồn tại những khả năng như vậy.
Ảnh bìa bộ phim “Cuộc phiêu lưu vào lòng đất” (Ảnh: Richardclose.ca)
Truyền thuyết về thành phố dưới lòng đất Agartha. (Ảnh: Google.com)
Sau nhiều thập kỷ đưa ra nhiều giả thuyết và thảo luận về các khả năng, các nhà khoa học cuối cùng đã phát hiện ra một
đại dương rộng lớn bên trong quyển Manti của Trái đất, và họ cũng chỉ
ra rằng đây là một “bể chứa nước” lớn có thể đổ đầy 3 lần các đại dương
trên Trái đất.
Phát hiện đáng kinh ngạc này gợi ý rằng
lượng nước bề mặt của hành tinh chúng ta là đến từ bên trong Trái đất,
và là một phần của “vòng tuần hoàn nước khép kín trên hành tinh” thay vì
giả thuyết phổ biến hiện nay cho rằng nước trên Trái đất là từ các sao
chổi đóng băng bay ngang qua hàng triệu năm về trước,
Các nhà khoa học hiện nay vẫn đang nghiên
cứu rất nhiều về thành phần cấu tạo của hành tinh chúng ta. Họ càng hiểu
nhiều bao nhiêu, thì các dự đoán về tình trạng biến đổi khí hậu, thời
tiết và mực nước biển lại càng chính xác bấy nhiêu, bởi lẽ tất cả chúng
đều có liên quan chặt chẽ đến hoạt động kiến tao mảng hiện đang rung
chuyển liên tục ngay dưới chân chúng ta.
Nghiên cứu này đã được tiến hành bởi các
nhà nghiên cứu và nhà khoa học địa vật lý ở Mỹ và Canada. Họ đã sử dụng
các dữ liệu thu thập được từ USArray-một bộ bao gồm hàng trăm máy đo địa
chấn rải rác trên khắp nước Mỹ để liên tục “nghe ngóng” các chuyển động
của quyển manti và lõi của Trái đất.
“Vùng chuyển tiếp có thể chứa lượng nước nhiều bằng tất cả đại dương gộp lại”
- Tiến sỹ Pearson
Các nhà nghiên cứu tin rằng lượng nước
trên bề mặt Trái đất có thể đến từ bên trong hành tinh và đã được “đẩy”
lên bề mặt nhờ hoạt động địa chất. Một bài viết trên tạp chí Nature cho
hay các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một viên kim cương nhỏ, qua đó xác
nhận sự tồn tại của một bể nước khổng lồ bên dưới lớp quyển manti của
Trái đất, khoảng 600 km dưới chân chúng ta.
Theo trưởng nghiên cứu Tiến sĩ Graham
Pearson thuộc trường Đại học Alberta, Canada, “Kết quả này cung cấp
những bằng chứng xác thực cực kỳ thuyết phục cho thấy có những điểm ướt
bên dưới bề mặt Trái đất”. “Vùng chuyển tiếp có thể chứa lượng nước
nhiều bằng tất cả đại dương gộp lại”, TS Pearson nói. “Khối nước bên
trong lý giải một phần cho việc Trái đất là hành tinh động. Lượng nước
thay đổi phụ thuộc vào cách thế giới này vận hành”, ông nói thêm.
Sau khi nghiên cứu các chuyển động trong
lớp quyển manti và lõi Trái đất trong nhiều năm, và sau vô số phép tính
toán phức tạp để kiểm tra lại giả thuyết, các nhà nghiên cứu tin rằng họ
đã tìm ra một bể chứa nước khổng lồ nằm ở vùng chuyển tiếp giữa hai lớp
quyển manti trên và quyển manti dưới – một khu vực nằm trong phạm vi
400-660 km bên dưới bề mặt Trái đất.
Khám phá này đã mở ra cánh cửa dẫn đến rất
nhiều khả năng bên dưới khu vực này? Liệu những lý thuyết đề cập đến
một Trái đất rỗng ruột có đúng không? Trái đất của chúng ta có thể không
rỗng ruột, nhưng chắc chắn cũng không phải là đặc rắn. Giờ đây chính
các nhà khoa học đã nói rằng, có vô số bí ẩn và những thứ rất kỳ quái
đang diễn ra 600 km bên dưới bề mặt Trái đất chúng ta.
Giả thuyết mới cho rằng lớp quyển manti
của Trái đất được lấp đầy bởi một khoáng chất gọi là Ringwoodite, và
loại khoáng chất này được cho là chứa nước bên trong.
Các thông số đo lường của USArray chỉ ra
rằng cường độ khoáng chất Ringwoodite đẩy lên lớp quyển manti sâu bao
nhiêu, áp lực ép lượng nước ra cũng lớn bấy nhiêu. Quá trình này được
gọi là “khử nước kết hợp”.
Liệu có thể giới khác bên dưới chúng ta
hay không? Điều đó phụ thuộc vào niềm tin của bạn, nhưng các truyền
thuyết và lịch sử cổ đại thường đề cập đến địa ngục và rằng người ta có
thể đến đó. Câu hỏi đặt ra ở đây là… phát hiện này có thay đổi bất cứ
điều gì không? Những người hoài nghi vẫn sẽ đóng chặt tâm trí và bám
cứng vào những lý thuyết và ý tưởng quý báu của họ, nhưng với mỗi nghiên
cứu mới, chúng ta hiểu rằng chúng ta biết quá ít về Trái đất, về đại
dương và những gì nằm bên dưới bề mặt hành tinh này.
Theo daikynguyenvn.com
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét