Thủ tướng mong TP HCM 'đồng cam cộng khổ' với cả nước
Thủ
tướng yêu cầu giải thích rõ thông tin liên quan đến việc phân bổ ngân
sách cho các địa phương như TP HCM, Đà Nẵng; mong các thành phố này
"đồng cam cộng khổ" với cả nước.
Tại phiên họp thường kỳ ngày 29/10, Chính phủ dành nhiều thời gian thảo
luận về tình hình đầu tư công cũng như kế hoạch phân bổ vốn đầu tư giai
đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2017. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
yêu cầu cần giải thích rõ thông tin liên quan đến việc phân bổ ngân sách
cho các địa phương như TP HCM, Đà Nẵng.
Lãnh đạo UBND TP HCM đề cập đến khó khăn từ việc tỷ lệ ngân sách mà
thành phố được giữ lại giảm từ 23% xuống còn 18% thời gian tới, đồng
thời đề nghị trước mắt giảm xuống còn 21%.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong TP HCM "đồng cam cộng khổ" với cả nước. Ảnh: VGP
Thủ tướng đánh giá thời gian qua, TP HCM đã có nhiều nỗ lực trong việc
vượt thu. Tuy nhiên, tỷ lệ phân bổ ngân sách đã được tính toán rất kỹ.
“Tôi suy nghĩ chuyện này lắm. Trung ương cố gắng quan tâm tới TP HCM.
Anh em các bộ rất vất vả tính toán, 1% của TP HCM ảnh hưởng lớn tới cả
nước”, ông Phúc nói.
Người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ, mặc dù tỷ lệ có giảm đi, nhưng con số
tuyệt đối lại tăng lên. Chưa kể TP HCM còn được Trung ương đầu tư 5 dự
án ODA với số vốn gần 100 nghìn tỷ đồng, các dự án chống ngập, xây dựng 2
bệnh viện lớn trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng. Đà Nẵng tương tự như
vậy. Ngoài ra, có nhiều nguồn thu như từ đất đai được để lại toàn bộ cho
các địa phương.
Từ thực tế trên, Thủ tướng yêu cầu phải công khai, giải thích cho dư
luận hiểu, tránh tình trạng “thấy cây mà không thấy rừng”. Ông đề nghị
các địa phương, các ngành phải đồng tâm, hiệp lực, chung sức, chung lòng
vượt qua giai đoạn ngân sách khó khăn hiện nay, nhất là trong năm
2017-2018. Cùng với đó, không chỉ trông chờ vào ngân sách, phải huy động
các nguồn lực như xã hội hóa, ODA.
“TP HCM còn nhiều vấn đề như kẹt xe, bụi bặm, ngập nước…, nhưng
mong thành phố cố gắng tìm thêm nguồn khác. Cả nước còn nhiều vùng như
Cà Mau, Lạng Sơn, Cao Bằng… bà con rất khó khăn, đường đi không có, hàng
hóa không tự sản xuất được. Chúng tôi sẽ lắng nghe, cố gắng tìm nguồn
vốn cho thành phố; mong lãnh đạo và nhân dân thành phố thông cảm, cùng
đồng cam cộng khổ với cả nước”, Thủ tướng chia sẻ.
Theo một số chuyên gia kinh tế, về đại thể, thu ngân sách tại địa phương có ba nhóm chính:
1) Các khoản thu phát sinh tại địa phương nhưng phải nộp 100% về
Trung ương (gồm thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và tiêu thụ
đặc biệt từ hàng hóa nhập khẩu…);
2) Các khoản thu địa phương được giữ lại 100% (gồm các khoản thuế
và phí liên quan đến nhà đất, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, thuế
tài nguyên trừ hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí…;
3) Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm giữa ngân sách
Trung ương và ngân sách địa phương (gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu
nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân…).
Như vậy, phần tỷ lệ “ngân sách giữ lại” mà dư luận đang quan tâm chỉ là một phần trong ngân sách của địa phương.
Xuân Hoa
Người bán hàng rong ở TP.HCM có thể tham gia lễ hội ẩm thực
14:06 29/10/2016
Những người bán hàng rong, bán hàng vỉa hè có thể giam gia lễ hội để
giới thiệu ẩm thực đường phố đặc sắc của Việt Nam đến du khách.
TP.HCM dự kiến cho phép một số người bán hàng rong tham gia Liên hoan
ẩm thực món ngon các nước được tổ chức vào tháng 12. Theo Phó chủ tịch
UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến, thành phố sẽ tạo điều kiện về mặt bằng, hỗ
trợ vốn cho những người buôn bán nhỏ tham gia liên hoan.
Ông Trần Vĩnh Tuyến cho biết ẩm thực đường phố chính là một trong
những nét riêng trong liên hoan ẩm thực lần này. “Chúng tôi khuyến khích
những bà con có tay nghề tốt, có món ăn đặc trưng tham gia lễ hội ẩm
thực. Chứ nhà hàng, khách sạn giới thiệu món ăn thì đâu có gì mới”.
Phó chủ tịch thành phố cũng lưu ý những gian hàng tham gia phải đủ điều kiện về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Món ăn đường phố Việt Nam là một trong những điểm thu hút khách du lịch.
TP.HCM sẽ ưu tiên cho những người dân tại khu vực diễn ra lễ hội.
“Làm ở đâu cũng phải nghĩ đến lợi ích của bà con. Chứ cứ để các cháu đi
bán vé số, kẹo kéo, thậm chí tiêu cực hơn là móc túi, lừa gạt. Bán hàng
trong 4 ngày liên hoan, bà con cũng có thể có doanh thu tốt”, ông Tuyến
nói.
Liên hoan ẩm thực món ngon các nước với chủ đề Nghệ thuật ẩm thực đa
giác quan sẽ được tổ chức từ ngày 1/12 đến ngày 4/12. Dự kiến, có khoảng
70 gian hàng đại diện cho ẩm thực của hơn 20 quốc gia, dân tộc và vùng
lãnh thổ.
(ĐSPL) - Được
sự vận động của các cán bộ công an C45 và gia đình, Ninh Viết Thọ (36
tuổi) và Ninh Viết Bình (34, em ruột Thọ, cùng quê Thái Nguyên) đã ra cơ
quan công an đầu thú.
Thông tin
trên báo Tuổi trẻ, chiều 29/10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk
Nông cho biết hai anh em ruột là nghi can trong vụ án bắn súng hoa cải
làm 3 người chết ở Đắk Nông đã ra đầu thú.
Theo
nguồn tin trên, sáng 29/10, được sự vận động của các cán bộ công an C45
và gia đình, Ninh Viết Thọ (36 tuổi) và Ninh Viết Bình (34, em ruột
Thọ, cùng quê Thái Nguyên) đã ra cơ quan công an đầu thú.
Cán bộ cơ quan điều tra dẫn giải Đoàn Văn Hiến về Cục C45 phía Nam để tiếp tục điều tra làm rõ tội "giết người".
Trước
đó, sáng 28/10, ông Đặng Văn Hiến (40 tuổi, ngụ Bình Phước) cũng đã ra
đầu thú. Một người khác, ông Hà Văn Trường (31 tuổi, ngụ Bình Phước) đã
bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 28/10 về tội "giết người".
Xét thấy vụ án có tính chất phức tạp,
đặc biệt nghiêm trọng, sáng 29-10, Bộ Công an đã yêu cầu Công an tỉnh
Đắk Nông chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho C45 thụ lý, điều tra.
Như
vậy, hiện chỉ còn Ninh Viết Vương (em họ của Bình), được xác định có
liên quan đến vụ án đang bỏ trốn, cơ quan công an đang tiếp tục truy
bắt. Cơ quan chức năng cũng đang làm rõ mức độ liên quan của ông Hoàng
Văn Thắng (51 tuổi, trú xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) - người có
rẫy bị “cưỡng chế” dẫn đến án mạng.
Báo
Dân trí đăng tải, Trước đó vào sáng ngày 23/10, Công ty TNHH Long Sơn
huy động đông đảo công nhân, bảo vệ mang theo khiên, gậy, rựa cùng với
máy ủi vào ủi vườn điều của ông Đoàn Văn Hiến tại tiểu khu 1535, xã
Quảng Trực (Tuy Đức, Đắk Nông).
Thấy
có người vào phá tài sản, giữa người của công ty Long Sơn và người dân
xảy ra xô xát, to tiếng. Bất ngờ từ trong đám đông, một người dân dùng
súng hoa cải bắn, khiến 3 bảo vệ tử vong và 16 người khác của công ty
TNHH Long Sơn bị thương.
Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ.
TTO - Phần trả lời ứng xử của
người đẹp Nam Em khi lọt vào Top 8 Miss Earth 2016 rất đáng tiếc bởi cô
bối rối, trả lời bằng tiếng Việt và người phiên dịch thì rất… ấp a ấp
úng, có thể nói là 'thảm họa'.
Nam Em chuẩn bị bước vào thi ứng xử - Ảnh chụp màn hình
Sau màn trình diễn dạ hội tại đêm chung kết
Hoa hậu Trái đất 2016 (29-10), Top 8 được công bố với tên Nam Em cùng
các người đẹp Venezuela, Thụy Điển, Nga, Mỹ, Brazil, Colombia và
Ecuador.
Các thí sinh bước vào thi ứng xử và bốc thăm chọn một chủ đề hashtag (#) để trình bày cảm nghĩ của mình.
Nam Em bốc thăm chủ đề hashtag "#Empowered to make a change" (tạm
dịch: Được quyền thay đổi). Cô xem tờ giấy ghi nội dung, cười tươi
rồi trao lại cho người dẫn chương trình đọc cho mọi người cùng nghe.
Những tưởng Nam Em hiểu chủ đề này và có thể trả lời ngay bằng tiếng
Anh thì cô lại nhướng mắt trông đợi vào người phiên dịch bên dưới.
Nam Em trong giây phút hỏi lại người phiên dịch - Ảnh chụp màn hình
Thật kỳ lạ là người này lại lúng túng không
trả lời được. Nam Em được xem lại tờ giấy nhưng cô hỏi lại lần nữa với
người phiên dịch: “# Empowered to make a change nghĩa là gì?”.
Thật bất ngờ là người phiên dịch yêu cầu Nam Em… nói lại khiến cô bắt
đầu trở nên căng thẳng, sự tự tin biết mất. Người dẫn chương trình phải
trợ giúp bằng cách đọc nhấn mạnh lại nội dung lần nữa.
Lần này người phiên dịch mới nắm bắt được nội dung nhưng dịch hết sức
ngập ngừng và lúng túng: “Cảm thấy… là có khả năng… là được… Có khả
năng để tạo ra một sự thay đổi cho thế giới” (?!?).
Rất may, ngay sau đó, Nam Em trả lời nhanh và khá trôi chảy:
“Với tôi khả năng tạo ra sự thay đổi đó là sự nỗ lực hết mình và luôn
tin tưởng vào bản thân, tin vào những gì mình sẽ làm và sẽ đạt được.
Thank you".
Đến đây, phần dịch lại câu trả lời của Nam Em sang tiếng Anh của
người phiên dịch lại đáng tiếc không được trôi chảy như cô và còn thiếu
mạch lạc.
Rõ ràng trong 5 thí sinh phải cần đến phiên dịch viên trong Top 8, không ai “xui xẻo” gặp sự cố phiên dịch như Nam Em. >> Xem clip phần trả lời ứng xử của Nam Em:
Nam Em thi ứng xử tại đêm chung kết Miss Earth 2016
Có
thể nói câu trả lời của Nam Em dù không xuất sắc nhưng không phải là
câu trả lời tệ. Tuy nhiên sự lúng túng và lỗi của người phiên dịch đã
“kết liễu” cơ may lọt vào Top 4 của người đẹp Việt Nam vốn đầy tự tin
trong suốt kỳ thi Miss Earth này.
Ngay sau đêm chung kết khép lại, Nam Em chia sẻ rằng cô “buồn và tiếc quá!”.
Trong đoạn clip gửi cho Tuổi Trẻ tối 29-10, Nam Em nói: “Rất tiếc về phần trả lời ứng xử”.
Video clip Nam Em nói về sự cố phiên dịch sau đêm chung kết Miss Earth 2016
Nam Em thuật chuyện hậu trường: “Anh phiên dịch lúc phiên dịch thử ở
phòng họp kín với ban giám khảo thì rất tốt, còn khi ra ngoài thì lại bị
khớp nên dịch sai. Khiến câu trả lời ứng xử sai bét nhè”.
Khi được hỏi tại sao Nam Em không trả lời bằng tiếng Anh, nhất là khi
chủ đề “#Được quyền thay đổi” không quá phức tạp. Nam Em nói:
“Đây là lần đầu tiên thí sinh Việt Nam được trả lời ứng xử. Nam Em
muốn sử dụng tiếng Việt để nội dung đi sâu hơn, tiếng Việt được mọi
người biết đến hơn. Đó là lý do tại sao mình trả lời tiếng Việt. Trả lời
(tiếng Anh) cũng được nhưng mình muốn phải đi sâu vào lòng người, rộng
hơn và khái quát hơn chứ không phải chỉ cơ bản”.
"Gửi lời xin lỗi đến Việt Nam vì em đã chưa làm hết khả năng của mình..." - Nam Em viết trên mạng xã hội - ảnh: FBNV
Người đẹp Việt Nam thừa nhận: “Tôi muốn mình
vào Top 4. Coi đây như là một điều không may mắn. Mình tức không phải là
vì mình không vào top 4 mà tức vì mình không trả lời hết khả năng của
mình”.
Trả lời về những dự định sau cuộc thi Miss Earth, Nam Em nói:
“Dự định sau đêm chung kết là về nhà, về nhà. Nhớ Việt Nam quá rồi.
Về Việt Nam là tiếp tục một công việc mới và một hành trình mới”.
Nam Em chụp ảnh cùng người đẹp
Ecuador Katherine Espin (vừa lên ngôi Hoa hậu Trái đất), thí sinh Hàn
Quốc và Mexico - Ảnh: Instagrams Katherine Espin
C.TH. - TRIỆU DỦ
Vòng xoáy thịt ngoại: Chuyển hướng và đầu tư cho chăn nuôi
Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc về bài viết Vòng xoáy thịt ngoại trên Thanh Niên số phát hành ngày 28.10.
Muốn phát triển chăn nuôi thì ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi phải
phát triển, tốt về chất lượng giá thành. Tuy nhiên, từ lâu nay ngành
sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước hầu như không phát triển, sân chơi
này chỉ dành cho các doanh nghiệp FDI hay nhập khẩu. Như vậy sẽ rất khó
để thịt nội thắng được thịt ngoại ngay trên sân nhà. Nhà nước cần sớm
chú trọng phát triển ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi, càng sớm càng
tốt.
Hồ Phương (Q.Tân Bình, TP.HCM)
Nguy hiểm cho ngành chăn nuôi
Một khi thịt ngoại tràn ngập thị trường trong nước với giá rẻ, thị
trường Trung Quốc không tiêu thụ thịt của VN xuất sang thì người chăn
nuôi xem như chết đứng. Đây là điều vô cùng nguy hiểm cho ngành chăn
nuôi. Bộ NN-PTNT phải làm sao để phát triển ngành chăn nuôi trong nước
một cách bền vững cả về chất lượng sản phẩm lẫn giá cả. Theo các chuyên
gia trong ngành thì nhiều nước ở châu Âu như Hà Lan cũng từng rơi vào
tình cảnh giống như ở ta nhưng họ đã vực dậy và thành công. Tại sao ta
không học hỏi những kinh nghiệm của họ để áp dụng tại nước mình?
Đặng Hoàng Tuấn (Thủ Dầu Một, Bình Dương)
Thay đổi
Để thịt nội được người tiêu dùng trong nước tìm đến, ưa chuộng thì
ngành chăn nuôi phải thay đổi. Trước hết cần đẩy mạnh chuyển hướng chăn
nuôi từ chiều rộng sang chiều sâu, không khuyến khích phát triển ồ ạt về
số lượng đầu con, mà tập trung nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
Đối với các loại vật nuôi khác chỉ phát triển theo điều kiện của từng
vùng sinh thái, từng địa phương và khả năng thị trường tiêu thụ...
Trương Mỹ Lộc (TP.Tân An, Long An)
Phụ thuộc vào thức ăn chăn nuôi
Hiện nay các hộ chăn nuôi cũng đang nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật
nhưng là từ các công ty chuyên cung cấp thức ăn gia súc. Mỗi công ty có
một kỹ thuật chăn nuôi khác nhau, đáp ứng tiêu chí của sản phẩm công ty
đó. Vì thế, mỗi hộ chăn nuôi mỗi kiểu, mỗi kỹ thuật, không nhất quán.
Sự manh mún, thiếu nhất quán trong vấn đề kỹ thuật chăn nuôi cũng như sự
manh mún trong liên kết giữa các hộ chăn nuôi trở thành rào cản để
ngành chăn nuôi trong nước theo kịp thế giới cũng như không cạnh tranh
được với giá thịt ngoại.
Nguyễn Hoàng Mai (TX.Long Khánh, Đồng Nai)
Muốn ngành chăn nuôi phát triển mạnh thì phải tái cơ cấu
toàn bộ, trong đó phải chú trọng đến việc áp dụng khoa học kỹ thuật tiên
tiến trong chăn nuôi. Các nước trong khu vực đã tiến bộ về khoa học kỹ
thuật trong chăn nuôi rất xa chúng ta nên giá thành thịt rẻ hơn là đương
nhiên.
Nguyễn Thị Chín (H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai)
Thịt ngoại đè thịt nội, được nhiều người tiêu dùng lựa chọn
có một phần lỗi của người chăn nuôi. Những thông tin về heo cho ăn chất
cấm, bơm nước, bảo quản không đúng quy trình... đã ảnh hưởng rất lớn đến
tâm lý người tiêu dùng. Thà chọn thịt ngoại giá cao hơn chút ít mà an
toàn. Ngành chăn nuôi cũng cần cải thiện vấn đề này nếu muốn phát triển
hơn.
Cao Văn Nhân (Q.Gò Vấp, TP.HCM)
An Phong - Duy Khang (thực hiện)
Ban CTBĐ (tổng hợp)
"Xuân Trường đáng ra đã phải đá chính ở Hàn Quốc lâu rồi"
Đoàn Dự |
1
Trưa nay, Xuân Trường cùng Incheon United đón tiếp Pohang Steelers
trong chuỗi trận trụ hạng đầy cam go. Kết quả, đội bóng của cầu thủ Việt
Nam đã chiến thắng 3-2.
Ở trận này, Xuân Trường
được thi đấu tới tận phút 72, là 1 trong những nhân tố nổi bật ở hàng
tiền vệ Incheon United, giúp đội bóng này phòng ngự vững chắc, kiểm soát
được thế trận và tạo ra nhiều cơ hội tấn công nguy hiểm.
Đây
là cũng trận thứ 2 Xuân Trường được Incheon United cho ra sân từ đầu,
sau khi thể hiện tuyệt vời ở trận ĐT Việt Nam thắng ĐT Triều Tiên 5-2.
Cơ hội được chơi chính như một cầu thủ chuyên nghiệp, không còn phải
đánh bóng băng ghế dự bị đang mở ra rất rộng trước mắt cầu thủ HAGL.
Incheon United 3-2 Pohang Steelers
"Tôi
không bất ngờ, mà bất ngờ là khi không được đá, chứ Xuân Trường được đá
chính là đương nhiên. Tôi nghĩ đáng lẽ sang đó 1 thời gian ngắn là Xuân
Trường phải tiếp cận được trình độ của họ, đặc biệt về mặt thể lực.
Nói thật là người Việt Nam có kĩ năng chơi bóng tốt nhưng trình độ thể lực có mặt bằng thấp quá so với các nước tại châu Á.
Nếu
nâng cao được thể lực thì tốt. Mà các đội bên kia họ dành cả buổi, cả
ngày tập thể lực chứ không như chúng ta có 1 – 2 tiếng" – HLV Nguyễn
Thành Vinh nhận định về việc Xuân Trường liên tiếp được Incheon United
sử dụng.
Theo cựu HLV SLNA lý giải, cầu thủ Việt Nam ngoài sức mạnh, thể lực và tầm vóc thì các kĩ năng bóng đá khác không hề thua kém.
"Các
cháu có năng khiếu, tư duy – khả năng chơi bóng rất tốt. Sang đó tăng
cường thể lực, sức khỏe, nếu tăng được thì đá chính là tất nhiên.
Nếu
một cầu thủ đủ thể lực, sức mạnh mà lại kiểm soát bóng, đọc trận đấu
tốt như các cháu thì tham gia giải cao nhất của Hàn Quốc là trong khả
năng.
Đây là 1 sự tiến bộ biết trước của Xuân Trường và hy vọng
là khi chơi tốt bên Hàn Quốc, cháu sẽ trở về làm điểm tựa tốt cho khu
trung tuyến ĐTQG".
Tuyệt kĩ của Xuân Trường khiến Incheon United mê mệt
Nhận xét kĩ hơn về cá nhân Xuân Trường, về sự thay đổi so với khi mới sang Hàn Quốc, HLV Nguyễn Thành Vinh tiếp.
"Xuân
Trường thay đổi ở điểm kiểm soát khu trung tuyến rất tốt, quản lý khu
vực của mình khá thành công, vừa công – vừa thủ. Trường có những đường
chuyền phản công nhanh, chính xác, rất hiệu quả.
Trường không thay đổi về lối chơi mà được tăng cường tất cả những khả năng vốn đã xuất sắc thì ưu việt hơn".
Trước trận đấu trưa nay của Xuân Trường, HLV Hữu Thắng đã tới thăm Incheon United và cậu học trò cưng ở ĐT Việt Nam.
Dù
có những cầu thủ xuất sắc như Xuân Trường, nhưng sau khi thấy Thái Lan
dồn toàn lực vào AFF Cup 2016, nhiều NHM vẫn lo ngại ĐT Việt Nam sẽ thất
bại nếu đụng độ địch thủ truyền kiếp ở ĐNÁ.
"Tôi lại không nghĩ
vậy. Trong bối cạnh hiện nay, người Thái cũng có nhiều khó khăn. Việc
Nhà Vua vừa mất khiến họ ít được CĐV chú ý hơn. Chuỗi trận thất bại ở VL
WC cũng làm nhụt chí họ.
Trong khi đó, thầy trò HLV Hữu Thắng
đang có tinh thần và quyết tâm rất tốt và còn phải thi đấu sao cho xứng
đáng với lứa U19. Đó là động lực để chúng ta có thể thắng Thái Lan".
Chắc
chắn khi nhìn Xuân Trường liên tiếp tỏa sáng ở Incheon United, NHM Việt
Nam đang rất kì vọng, chờ đợi AFF Cup 2016. Các cầu thủ HAGL vài năm
qua luôn thu hút NHM và trên ĐTQG dịp tới, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn
Toàn sẽ đặc biệt đáng xem.
theo Trí Thức Trẻ
Siết chặt kỷ luật Đảng nhìn từ vụ việc Trịnh Xuân Thanh
Ông Trịnh Xuân Thanh.
Tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi
phạm xung quanh vụ Trịnh Xuân Thanh đã và đang được làm sáng tỏ, cho
thấy quyết tâm đấu tranh chống tiêu cực, siết chặt kỷ luật Đảng.
Một chiếc biển số xe ô tô nhưng đã "đẻ" ra cả một sự kiện. Chủ nhân
của chiếc biển số xe này - ông Trịnh Xuân Thanh , nguyên Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Hậu Giang, trước đó là Chủ tịch Tổng Công ty Xây lắp dầu khí
PPC - hiện đang bị truy nã quốc tế về tội cố ý làm trái quy định của Nhà
nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Mới đây nhất, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành
kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban cán sự Đảng Bộ Công
Thương nhiệm kỳ 2011-2016; cảnh cáo đồng chí Vũ Huy Hoàng , nguyên Ủy
viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương,
nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương. Một Thứ trưởng và nguyên Vụ trưởng Vụ
Tổ chức cán bộ của Bộ này cũng bị kỷ luật vì những sai phạm trong bổ
nhiệm nhân sự, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh .
Đồng tình cao với những nội dung trong kết luận này, nhiều người cho
rằng, vụ việc để lại những kinh nghiệm, những bài học sâu sắc trong công
tác cán bộ của Đảng, trong đó có việc thực hiện nghiêm túc các quy
trình trong công tác cán bộ, tránh lợi dụng quy trình để thực hiện các
mục đích cá nhân của người có thẩm quyền.
Như vậy, vụ việc Trịnh Xuân Thanh được ví như "con voi chui lọt lỗ
kim". Sai phạm của các tập thể và cá nhân trong vụ việc này cũng đã được
làm sáng tỏ và đề nghị những hình thức kỷ luật phù hợp. Điều này cho
thấy những quyết tâm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong việc thực hiện
theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng , đó là
xem xét các dấu hiệu vi phạm mà không chịu bất kỳ một sức ép của tập thể
hay cá nhân nào. Điều này cũng khẳng định quyết tâm của Đảng trong đấu
tranh chống tiêu cực và không có "vùng cấm" trong kỷ luật Đảng .
Theo VTV
Từ khóa
Nghệ sĩ Minh Nhí: 'Diễn hài không phải cười há há là xong'
Chọn cho mình thể loại hài kịch để theo đuổi, mấy chục năm trôi qua,
nghệ sĩ Minh Nhí vẫn còn nguyên vẹn niềm đam mê đó. Minh Nhí không những
tự diễn hài để đem tiếng cười cho khán giả, mà anh còn tâm huyết truyền
những kinh nghiệm ngón nghề của mình cho thế trẻ, với mong muốn hài
kịch vui, giải trí nhưng cần phải có tính nghệ thuật và nghiêm túc.
Hài vui, giải trí, nhưng phải
nghiêm túc, nghe có vẻ bất hợp lý, nhưng đó là những tâm tư tình cảm và
mong muốn của nghệ sí Minh Nhí muốn gửi gắm cho các nghệ sĩ trẻ khi muốn
chọn hài kịch để theo đuổi.
Trong cuộc họp báo ra mắt chương trình Tiếu lâm tứ trụ
chiều 28.10 tại TP.HCM, nghệ sĩ Minh Nhí đã chia sẻ những điều “rút từ
ruột gan” của mình ra khi nói về thể loại hài kịch. Theo anh, thời gian
gần đây, hài kịch bắt đầu nở rộ và phát triển với nhiều hình thức khác
nhau xuất hiện. Trong đó phải nói đến những show hài trên truyền hình,
nhưng chất lượng của thể loại hài kịch ngày càng nhạt dần bởi những sản
phẩm mang tính “mì ăn liền” nhảm và rất xàm, điều đó đã làm khán giả
quay lưng lại với hài kịch.
Với vai trò là một đạo diễn, thầy giáo
và cũng là một diễn viên hài, Minh Nhí luôn băn khoăn làm thế nào để có
những chương trình hài kịch thật sự ý nghĩa phục vụ khán giả. Từ những
trăn trở đó, nghệ sĩ hài Minh Nhí mong muốn có những chương trình hài
thật nghiêm túc để đem lại tiếng cười cho khán giả một cách ý nghĩa
nhất. Minh Nhí quan niệm hài là giải trí, nhưng giải trí cũng cần mang
tính nghệ thuật, vì vậy hài cũng cần kết hợp với nghệ thuật một cách
nhuần nhuyễn thì mới có những sản phẩm hoặc chương trình giá trị.
Nghệ sĩ Minh Nhí cho biết, anh ấp ủ từ
ba năm về trước về một chương trình hài một cách bài bản và nghiêm
túc nhưng không có điều kiện thực hiện được. Cho đến tận hôm nay thì
nguyện vọng đó mới được hoàn thành. Đó là chương trình Tiếu lâm tứ trụ.
Đây là một game show truyền hình lấy cảm hứng từ chuyện kiếm hiệp về
những “sư phụ cao thủ võ lâm” chiêu mộ đệ tử xứng đáng để truyền những
bí kíp tuyệt đỉnh để thay thế họ trên bước đường hành hiệp trong tương
lai.
Câu chuyện trong kiếm hiệp xưa được các
nghệ sĩ và nhà sản xuất Jet Studio "chuyển thể" thành chuyện các “sư
phụ” trong thời hiện đại của làng hài Việt Nam. Tiếu lâm tứ trụ được xây dựng trên nền kịch bản câu chuyện giả tưởng rằng các
"sư phụ" danh tiếng trong làng hài Việt Nam sau một thời gian “tỉ thí”
với nhau bất phân thắng bại, họ bèn nghĩ cách đi chiêu mộ truyền nhân
xuất sắc để thay họ “thi triển hài thuật”. Từ những bí kíp được các sự
phụ truyền dạy, các đệ tử phải trổ tài để dâng hiến cho cuộc sống những
tiếng cười có ý nghĩa. Câu chuyện xây dựng thành một game show truyền
hình hoàn toàn thuần Việt để phục vụ khán giả đó là Tiếu lâm tứ trụ.
Trong Tiếu lâm tứ trụ, danh hài Minh Nhí là sư phụ phái hài Hoạt hình, sẽ chú tâm đào tạo đệ tử để thi đấu với các băng phái hài khác. Sư phụ của phái hài Tỉnh queo là nghệ sĩ Hồng Vân, sư phụ của phái hài Tạp kỹ là nghệ sĩ Đức Hải, và sư phụ của phái hài Trào phúng
là nghệ sĩ Thanh Thủy. Các “sư phụ” của bốn môn phái này sẽ chiêu mộ
học trò, đào tạo và truyền kỹ năng diễn hài để các đệ tử “tỉ thí” với
nhau để mang lại niềm vui cho khán giả.
“Tôi cũng như các nghệ sĩ Hồng Vân, Đức
Hải, Thanh Thủy rất tâm huyết với chương trình này nên không ngại ngày
đêm, công sức để xây dựng chương trình bằng sự tận tâm trong quá trình
đào tạo học trò, chọn nhân tài xứng đáng cho “bang phái” của mỗi người.
Tôi nhận thấy có những chương trình tuyển người tham gia nhưng sau này
không giúp ích được gì cho họ cả, diễn xong là quên, xong chương trình
thì không ai còn nhớ đến họ nữa. Riêng tôi cùng các đồng nghiệp,
đã không nhận học trò thì thôi, khi đã nhận thì phải làm cho bằng được” –
nghệ sĩ Minh Nhí tâm tư.
“Từ ý tưởng đến hiện thực là một quá
trình gian nan không phải một sớm một chiều có thể thay đổi nhận thức
của lớp nghệ sĩ hài trẻ được. Hài là vui là giải trí, nhưng phải sâu sâu
một chút, lắng đọng một chút chứ không phải cười há há là xong, nhảm
nhí quá thì làm sao mà nhớ hết được. Thà là cười nhẹ đi một chút, cùng
một tiếng cười, nhưng khi cười là thấm là nhớ. Chỉ có cách đó mới có thể
kéo khán giả quay trở lại với sân khấu hài được”. Đó là những hy vọng
của nghệ sĩ hài Minh Nhí khi anh quyết định đứng ra làm “sư phụ” cho
chương trình Tiếu lâm tứ trụ.
Khán giả yêu mến hài kịch sẽ có dịp cùng
cười với nghệ sĩ hài Minh Nhí, Hồng Vân, Đức Hải, Thanh Thủy cùng các
đệ tử của họ trong chương trình Tiếu lâm tứ trụ, số đầu tiên sẽ ra mắt vào ngày 2.11.2016 trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1.
Nghệ sĩ Minh Nhí tên thật là Trương Hùng Minh sinh năm 1964 tại thị
xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Nghệ danh Minh Nhí được ghép từ tên và chữ
"Nhí" do đồng nghiệp đặt để chỉ ngoại hình và cũng là những vai diễn nhí
nhảnh của anh trên sân khấu.
Minh Nhí nổi tiếng trong làng nghệ thuật Việt Nam với vai trò là một
diễn viên hài - kịch nói. Hiện nay, bên cạnh công việc biểu diễn, Minh
Nhí còn đảm đương nhiều lĩnh vực và vị trí khác nhau như: diễn viên điện
ảnh, đạo diễn sân khấu, giáo viên dạy diễn xuất. Riêng trong lĩnh vực
đào tạo diễn viên trẻ anh là người nổi tiếng nghiêm túc và khó tính,
nhưng cũng chính vì điều đó những học trò sau này của anh đều thành danh
trên con đường nghệ thuật. Tiêu biểu trong số học trò của anh sau này
có Tiết Cương, Thúy Nga, Việt Hương, Hạnh Thúy, Cao Minh Đạt, Ngọc
Trinh, Lê Quốc Nam, Quốc Thuận…
Tiểu Vũ
Không quân Việt Nam nhờ Nga hỗ trợ nâng cấp 40 máy bay An-2
29/10/2016 12:10
(Tin Nóng) Đại diện Không quân Việt Nam mới đây đề nghị phía Nga
giúp hỗ trợ nâng cấp đội 40 máy bay cánh quạt An-2 có từ thời Liên Xô,
theo báo Nga Izvestia ngày 28.10.
Máy bay
An-2 cải tiến thành loại chiến đấu của Không quân Việt Nam, tại Bảo tàng
không quân ở Hà Nội - Ảnh: aeroprints.com chụp năm 2012
Theo báo này, mới đây các đại diện Việt Nam khi sang dự lễ kỷ niệm
lần thứ 75 ngày thành lập Viện Nghiên cứu khoa học Hàng không Siberia
(SibNIA) đã đưa ra đề nghị về việc Viện giúp hiện đại hóa các máy bay
cánh quạt An-2 do Liên Xô viện trợ cho Việt Nam trước đây.
Số lượng máy bay An-2 hiện phục vụ trong Không quân Việt Nam được cho khoảng 40 chiếc, theo Izvestia.
"Chúng tôi đang xem xét khả năng nâng cấp một phần các máy bay này
theo công suất của Nga song song với việc đào tạo nhân sự kỹ thuật cho
phía khách hàng, sau đó cung cấp bộ phụ tùng tổng thành sang Việt Nam",
Izvestia dẫn lời ông Igor Shubin, Giám đốc Tài chính của SibNIA.
Theo ông Igor Shubin, dự kiến nếu việc đàm phán thành công, các máy
bay An-2 của Việt Nam sẽ có lớp vỏ nhôm nhẹ hơn, động cơ piston sẽ thay
bằng loại phản lực cánh quạt (turbopro) mạnh và nhỏ gọn hơn, và An-2 sẽ
có thể bay xa đến 3.000 km chỉ với một bình nhiên liệu, tức tầm bay xa
gấp hơn hai lần so với phiên bản cũ. Máy bay sẽ có thể đạt vận tốc nhanh
hơn và khả năng cất cánh từ đường băng ngắn hơn, đảm bảo tính năng chắc
chắn và giá thành rẻ hơn khi vận hành, kéo dài tuổi thọ, theo Izvestia.
Máy bay cũng sẽ nâng cấp hệ thống điều khiển và điện tử, biến máy bay có từ thời chiến tranh Việt Nam thành loại hiện đại.
Xưởng sửa chữa nâng cấp máy bay An-2 của SibNIA ở Novosibirsk, Nga - Ảnh: RIA
Loại máy bay cánh quạt có cánh 2 tầng An-2 do hãng Antonov (nay thuộc
Ukraine) chế tạo từ cuối những năm 1940 ở Liên Xô, khi được viện trợ
cho miền Bắc Việt Nam những năm 1950 - 1960 được mệnh danh là "ngựa thồ"
vì chở khoẻ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ tại Việt Nam, những chiếc
An-2 không chỉ dùng vận chuyển hàng hoá, bộ đội mà một số còn được cải
tiến thành máy bay tấn công. Các chiếc An-2 này gắn thêm 2 - 4 dàn phóng
rocket để tấn công mặt đất, khiến Không quân Mỹ phải thường xuyên bố
trí tiêm kích bay đêm F-106 để đối phó.
Thậm chí An-2 còn được quân đội nhân dân Việt Nam dùng để săn trực thăng.
Chuyên gia quân sự độc lập Anton Lavrov nói với báo Izvestia rằng
việc Việt Nam nâng cấp máy bay An-2 là hợp lý, vì máy bay này kết hợp
các đặc tính tốt về sự cơ động, vận tốc và cất hạ cánh, thậm chí có thể
hoạt động ở vùng rừng núi và các nơi có đường băng tạm thời.
Ông Anton Lavrov còn cho hay hiện nay thế giới có khuynh hướng cải
tạo máy bay dân sự thành máy bay chiến đấu hạng nhẹ. "Loại máy bay dùng
động cơ cánh quạt thích hợp với các cuộc xung đột quy mô thấp hơn là máy
bay phản lực hiện đại, và chi phí hoạt động thấp hơn. Chẳng hạn loại
máy bay phục vụ nông nghiệp AT-802 của Mỹ còn được sử dụng trong không
quân UAE, Yemen và Colombia".
Còn chuyên gia Anton Tsvetov của Trung tâm nghiên cứu chiến lược
(Moscow) nhận định việc này cho thấy Nga vẫn là đối tác quan trọng của
Việt Nam về hợp tác quân sự - công nghệ. Theo ông, vũ khí và thiết bị
quân sự mới của Nga rất hữu ích với Việt Nam, nhưng việc hiện đại hoá
các vũ khí đã cung cấp trước đây cũng quan trọng không kém. "Hầu hết
công nghệ vũ khí của Việt Nam thời Liên Xô đều có thể nâng cấp lên chuẩn
hiện đại", theo ông Anton.
"Việt Nam cũng quan tâm việc chuyển giao công nghệ để tự sản xuất các
khí tài, và phía Nga thường cung cấp các lựa chọn hấp dẫn. Chẳng hạn
các xưởng đóng tàu của Việt Nam đã đóng các tàu tên lửa lớp Molniya theo
giấy phép của Nga", ông Anton Tsvetov nói với Izvestia.
Vài số liệu về máy bay An-2
Máy bay An-2 trong một lần bay biểu diễn ở Liên Xô năm 1990 - Ảnh: aerofoto.narod.ru
Hãng sản xuất: Antonov, từ năm 1947
Dài: 12,4 m
Sải cánh: trên: 18,2 m; dưới: 14.2 m
Phi hành đoàn: 1-2 người
Khả năng chuyên chở: 12 người, hoặc 2 tấn hàng
Vận tốc tối đa: 258 km/giờ, trần bay: 4,5 km
Tầm bay: 845 km
Đường băng cất cánh: 170 m, hạ cánh: 215 m
Động cơ: 1, loại động cơ piston
Từ năm 1980 có thêm phiên bản dùng động cơ cánh quạt phản lực (turbopro)
Anh Sơn
Phi Nhung: “Tôi hạnh phúc có mẹ nuôi chính là thần tượng”
Dân trí Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Phi Nhung có một tuổi thơ
cơ cực, sớm bươn chải kiếm tiền và chăm sóc các em. Chính vì thế, sau
này khi được danh ca Giao Linh nhận làm con nuôi, Phi Nhung hạnh phúc vô
bờ có được người mẹ nuôi là thần tượng trong cuộc đời.
Danh ca Giao Linh và con gái nuôi Phi Nhung song ca.
Bông hoa âm nhạc nở từ tuổi thơ gian khó
Nhắc đến Phi Nhung, người hâm mộ nhớ đến một giọng hát trữ tình đầy
mơ mộng thấm đượm qua những bài cải lương dân ca bất hủ: “Hoàng hôn màu
tím”, “Bông điên điển” hay “Bạc Liêu hoài cổ”. Nhưng có lẽ ít ai biết
được tuổi thơ khó khăn và nhiều nước mắt của nữ danh ca kiều diễm này.
Trong suốt những năm tháng tuổi thơ đầy sóng gió, Phi Nhung thường lấy âm nhạc làm bầu bạn.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn, Phi Nhung chỉ được
theo học đến hết lớp 6, sau đó chuyển sang làm nghề may mặc để kiếm
sống. Năm 1982, mẹ Phi Nhung qua đời khi cô mới được 11 tuổi.
Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Phi Nhung phải về ở với ông bà ngoại. Cô phải
kiếm tiền và chăm sóc 5 người em cùng mẹ khác cha và các cháu trong hoàn
cảnh chật vật, túng thiếu.
Trong một buổi phóng vấn cách đây không lâu, ca sĩ Phi Nhung từng tâm
sự rằng, trong suốt những năm tháng tuổi thơ đầy sóng gió, cô thường
lấy âm nhạc làm bầu bạn. Những giai điệu dân ca dung dị hiền hòa hay
những bản trữ tình xao xuyến đã nuôi dưỡng và trở thành một phần tâm hồn
cô.
Đó cũng chính là nguồn cảm hứng cho sự nghiệp và những nhạc phẩm Phi
Nhung hát sau này. Giọng hát Phi Nhung được nuôi dưỡng từ trong những
thiếu thốn của cuộc sống, trong những năm tháng tuổi thơ cơ cực, vì vậy,
người nghe sẽ luôn thấy có chút gì đó khắc khoải, tủi thân... Và mối duyên gặp người mẹ nuôi thần tượng
Từ những ngày đầu bước trên sân khấu ca nhạc tại nước ngoài, trong
suốt chặng đường gần 20 năm sự nghiệp, Phi Nhung đã phải đánh đổi nhiều
mồ hôi, nước mắt để theo với nghề. Đổi lại, sự mến mộ và đồng hành của
công chúng dành cho nữ danh ca tài năng là động lực thúc đẩy cô không
ngừng cố gắng.
Đặc biệt, sự ủng hộ và nâng đỡ của người mẹ nuôi - danh ca Giao Linh
luôn là điểm tựa cho Phi Nhung trên con đường sự nghiệp. Trong suốt
những năm qua, chính Giao Linh là người dạy và góp ý cho con gái hát
những ca khúc bolero trên sân khấu. Ngay cả người thầy dạy nhạc đầu tiên
của Phi Nhung là cũng do mẹ Giao Linh giới thiệu.
"Nữ hoàng sầu muộn" Giao Linh chia sẻ, bà gặp Phi Nhung ở một phòng
thu. Chính Phi Nhung khi đó đã chủ động xin bà nhận làm con nuôi.
Trong suốt những năm qua, chính Giao Linh là người dạy và góp ý cho con gái hát những ca khúc bolero trên sân khấu.
"Khoảng 19 tuổi, trong một lần tôi hát ở phòng thu thì gặp danh ca
Giao Linh. Trong khi cô hát thì Phi Nhung ngồi bên ngoài chờ đến lượt
mình. Sau khi hát xong, cô mới thấy Phi Nhung và đến hỏi, “A, cái con bé
này là ai mà sao dễ thương quá” rồi hỏi thăm tôi một cách ân cần.
Cảm giác của Phi Nhung lúc đó thấy rất mến cô nên mới xin cô được cho
phép gọi là mẹ và từ đó, hai người nhận nhau là mẹ con luôn", Phi Nhung
bộc bạch.
Phi Nhung từng xúc động và bày tỏ niềm hạnh phúc vô bờ có được người
mẹ nuôi là thần tượng trong cuộc đời. Cô cũng là người đứng ra tổ chức
buổi họp báo giới thiệu đêm nhạc “Mùa sao sáng” đánh dấu cột mốc 50 năm
tiếng hát danh ca Giao Linh ở Hà Nội diễn ra vào tháng 11 năm nay cho mẹ
nuôi của mình.
Cùng với những danh ca hàng đầu hải ngoại: Nữ hoàng sầu muộn - Giao
Linh, danh ca Trường Vũ, “Nhạn trắng Gò Công" - Phương Dung, danh ca
Thái Châu, danh ca "Chuyện giàn thiên lý" - Mạnh Đình thì Phi Nhung cũng
sẽ đứng chung sân khấu để được hát, được… khóc, cười cùng mẹ nuôi như
cô đã từng.
Trong gia tài âm nhạc của Phi Nhung, chính vì thế cũng luôn đầy ắp
những bài hát ca ngợi tình yêu thiêng liêng giữa con gái và mẹ. Giờ đây
Phi Nhung vẫn tình cảm thỉnh thoảng "làm nũng" mẹ Giao Linh dù ngoài đời
hay trên sân khấu. Tuổi thơ gian khó đã lùi lại phía sau lưng, giờ đây
là những tháng ngày để Phi Nhung sống một đời sống an yên hơn.
Và cô con gái nuôi của mẹ Gia Linh ngày hôm nay lại làm mẹ nuôi của
nhiều 19 em bé khác. Cô nói rằng, việc nhận con nuôi là một mong ước
được ấp ủ từ nhỏ của mình. Nữ ca sĩ tâm sự, cô không muốn lập gia đình
để dành thời gian cho các bé. Nữ ca sĩ tâm sự, cô biết ơn quãng thời
gian tuổi thơ cơ cực vì sau này gặp bất cứ thử thách này nào cô cũng
luôn có đủ can đảm để vượt qua.
Phương Nhung
Hàng nghìn người Hàn Quốc biểu tình đòi Tổng thống Park Geun-hye từ chức
Hàng nghìn người xuống đường biểu tình ở Seoul ngày 29/10 đòi Tổng thống từ chức (Ảnh: Reuters)
Reuters đưa tin, những người biểu tình hôm nay đã xuống đường
bất chấp lời xin lỗi công khai của bà Park về vụ việc. Các thanh niên
trong đồng phục trường học, các nhà hoạt động lao động, các cặp đôi tuổi
trung niên cùng con cái họ đã tham gia cuộc tuần hành, mang theo các
tấm biển và nói lớn “Hãy từ chức bà Park Geun-Hye”.
“Tôi tới đây để chứng tỏ tôi giận dữ thế nào”, Lee Ji-Hu, một phụ nữ
33 tuổi từ Gimpo, phía tây bắc Seoul, nói khi tham gia cuộc tuần hành
cùng chồng và 2 đứa con nhỏ.
“Một nhà lãnh đạo làm sao có thể có một pháp sư, hoặc một ai đó liên
quan tới một hệ thống tôn giáo, đóng vai trò cố vấn bí mật và cho phép
bà ấy can thiệp vào các vấn đề quốc gia và lãng phí tiền thuế của dân
như vậy?”, Lee đặt câu hỏi.
Trước đó, báo chí Hàn Quốc đưa tin rằng Tổng thống Park đã để cho
người bạn gái thân thiết, bà Choi Soon-sil, xem bản thảo các tài liệu
mật, trong đó có bài phát biểu của bà từ trước và sau khi đắc cử tổng
thống, và dường như cố vấn cho tổng thống về một số vấn đề chính trị
nhạy cảm dù bà này không giữ chức vụ công nào trong chính phủ.
Cảnh sát cho biết đám đông tham gia biểu tình vào khoảng 8.000 người,
trong khi các nhà tổ chức cho biết khoảng 20.000 người đã tham gia cuộc
tuần này. Các cuộc biểu tình tương tự cũng nổ ra tại vài thành phố
khác, trong đó có thành phố lớn thứ 2 của Hàn Quốc là Busan.
Bà Park cúi đầu xin lỗi trên truyền hình hôm 25/10 (Ảnh: AP)
Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 25/10, Tổng thống Park đã
cúi đầu xin lỗi người dân về việc đã tham khảo ý kiến của bà Choi
Soon-sil đối với các bài phát biểu quan trọng. Tuy nhiên, một lời xin
lỗi công khai của bà Park đã không dập tắt được các yêu cầu rằng Tổng
thống phải công bố đầy đủ mức độ mối quan hệ với bà Choi và liệu bà này
có tư lợi từ mối quan hệ đó hay không.
Vụ bê bối đã khiến tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Park Geun-hye rơi
xuống mức thấp kỷ lục. Một cuộc thăm dò dư luận cho thấy hơn 40% số
người được hỏi nói bà Park nên từ chức hoặc bị luận tội.
Những người biểu tình cho rằng Tổng thống Park đã phản bội niềm tin
của công chúng, không điều hành chính phủ đúng đắn và mất niềm tin để
lãnh đạo đất nước. Người bạn gây tranh cãi
Bà Choi Soon-sil, nhân vật trung tâm của vụ bê bối, là bạn thân của Tổng thống đương nhiệm Park Geun-Hye (Ảnh: Yonhap)
Theo báo chí Hàn Quốc, vụ bê bối tập trung quanh người bạn gái lâu
năm của bà Park Geun-hye là Choi Soon-Sil, người đang chính thức bị điều
tra về việc sử dụng mối quan hệ với bà Park để gây sức ép với các công
ty lớn nhằm đưa ra những khoản tài trợ lớn cho 2 tổ chức phi lợi nhuận
bà này thành lập - được cho là tư lợi cá nhân.
Các công tố viên đang điều tra 2 cố vấn của Tổng thống Park bị cáo
buộc trợ giúp bà Choi tiếp cận bản thảo các bài phát biểu của bà Park và
thiết lập 2 tổ chức với khoảng 50 tỷ won tiền đóng góp từ các tập đoàn
mà sau đó bà này được hưởng lợi, Yonhap đưa tin.
Các công tố viên đang điều tra các cố vấn của tổng thống và các quan
chức khác để xác định xem liệu họ có vi phạm luật nhằm pho phép bà Choi
Soon-sil gây ảnh hưởng không đáng có và hưởng lợi tài chính hay không.
Cũng trong ngày 29/10, các công tố viên Hàn Quốc đã lục soát nhà và
văn phòng của các cố vấn cấp cao của Tổng thống Park. Họ đã thu giữ các
máy tính và tài liệu từ nhà của một cố vấn tổng thống cấp cao và 2 người
khác, cũng như một thứ trưởng văn hóa, Yonhap đưa tin.
Văn phòng tổng thống Hàn Quốc hôm nay cho biết văn phòng này đang hợp
tác trong cuộc điều tra của các công tố viên nhằm vào các trợ lý chủ
chốt của bà Park.
Bà Park đang ở năm thứ 4 của nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 5 năm. Các
đảng đối lập đã yêu cầu một cuộc điều tra toàn diện, nhưng không nhắc
tới khả năng luận tội bà.
Ngoài việc yêu cầu Tổng thống từ chức, các nhóm dân sự và sinh viên
còn yêu cầu truy tố hình sự đối với các cố vấn của bà và những người
khác về tội trợ giúp bà Choi tiếp cận các tài liệu chính phủ.
Văn phòng của bà Park cuối ngày 28/10 cho hay bà đã yêu cầu 10 cố vấn
cấp cao và bà sẽ cải tổ nội các trong tương lai gần. Chánh văn phòng
của bà đã đệ đơn từ chức trước đó.
Bà Choi cho biết trong một cuộc phỏng vấn báo chí hôm 27/10 từ Đức,
nơi bà đang sinh sống, rằng bà đã đọc và cố vấn cho bà Park về các bài
phát biểu trong thời gian đầu của nhiệm kỳ tổng thống, nhưng bác bỏ cáo
buộc can thiệp vào các vấn đề quốc gia.
Lý do khiến Tổng thống Vladimir Putin đã bác bỏ đề nghị
của Bộ Quốc phòng Nga về việc tiếp tục ném bom ở thành phố Aleppo
(Syria) là vì quan điểm rằng các nỗ lực cứu trợ nhân đạo cần thêm thời
gian.
Theo The Moscow Times, Tổng thống Vladimir Putin đã
bác bỏ đề nghị của Bộ Quốc phòng Nga về việc tiếp tục ném bom ở thành
phố Aleppo (Syria), cho rằng các nỗ lực cứu trợ nhân đạo cần thêm thời
gian.
Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga, phát
biểu với báo giới rằng Moscow sẽ đợi thêm một thời gian trước khi tiếp
tục chiến dịch không kích vào thành phố Aleppo (Syria) để "đối tác Mỹ có
thể hoàn thành những cam kết trước đây và hứa phân định phe đối lập ôn
hoà với nhóm khủng bố”.
Ông Peskov không cho biết khi nào Tổng
thống Putin sẽ xem xét vấn đề tiếp tục các cuộc không kích Aleppo mà ông
nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của Kremlin là dành thời gian cho các lực
lượng quân đội và dân thường, đặc biệt là người bị thương, rời khỏi
thành phố.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ông
Peskov nói thêm rằng trong trường hợp cần thiết ngăn chặn những hành
động khiêu khích của các nhóm khủng bố, Nga bảo lưu quyền sử dụng mọi
phương tiện sẵn có để hỗ trợ quân đội Syria.
Vào ngày 20/10, Nga
đơn phương thông báo ngừng không kích lên khu vực do phe nổi dậy kiểm
soát ở miền đông Syria, gồm Aleppo, nơi mà các quan chức Liên Hiệp Quốc
đang cố sơ tán hàng trăm người bị thương khỏi khu vực bị bao vây và cung
cấp tiếp tế khẩn cấp để tiếp viện nhân đạo.
Quân đội Nga đã đề
nghị Tổng thống Putin cho phép tiếp tục không kích tại Aleppo, Tướng
Sergey Rudskoy, chỉ huy các hoạt động của Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga
cho biết vào ngày 28/10.
Theo Tướng Rudskoy, trong thời gian ngừng
ném bom vừa qua, các nhóm vũ trang đã lợi dụng tình hình tiến hành các
hoạt động quân sự chống lại quân chính phủ Syria và sát hại dân thường.
Trong 3 ngày qua, các nhóm khủng bố đã khiến 43 người chết và hàng chục người bị thương.
"Trong
ba ngày qua, những kẻ khủng bố đã nổ súng ở khu vực phía Tây của
Aleppo, giết chết 43 thường dân và làm bị thương 96 người", Tướng Sergey
Rudskoy nói.
"Đơn cử như ngày 26/10, ba học sinh chết và mười lăm
người khác bị thương sau vụ nổ súng tại một trường học ở Al-Shahba,
quận Al-Wataniya", ông cho hay.
"Chết chóc vẫn xảy ra với dân
thường và phiến quân đã có các hoạt động quân sự chống lại quân chính
phủ Syria. Sớm 18/10, ba nhóm phiến quân với sự hỗ trợ của 20 xe tăng,
15 xe bọc thép cùng tên lửa và pháo binh đã tấn công hòng đột nhập vào
Aleppo", tướng Rudskoy nói.
Không quân Nga ở Syria đã dừng không
kích trong 10 ngày để các hoạt động nhân đạo có thể diễn ra ở Aleppo.
Không có bất kỳ cuộc tấn công nào được không quân Nga thực hiện trong
những ngày qua nhằm mở đường cho hoạt động hỗ trợ nhân đạo. Và Nga cũng
đang đàm phán với các tổ chức và nhóm vũ trang về việc sơ tán dân thường
và sự rút lui của các nhóm phiến quân. Hạnh My
TTO - "Ở Paris còn khổ hơn ở
'Rừng Calais'". Đã có những di dân thốt lên như thế khi bắt đầu sống vạ
vật tại thủ đô của nước Pháp. Nhưng người dân Paris cũng khốn khổ với sự
nhếch nhác mới.
Di dân người Sudan tất bật dựng lều nhỏ trên đại lộ Flandres, ở quận 19 của thủ đô Paris, vào ngày 28-10 - Ảnh: AFP
Giới chức Pháp cho biết số lượng người di cư
ngủ vạ vật trên các tuyến phố của thủ đô Paris đang tăng lên nhanh chóng
kể từ đầu tuần này khi khu lán trại tạm bợ và trái phép ở ngoại ô thành
phố miền Bắc Calais bị xóa sổ nhanh chóng.
Navil, một người di cư Sudan kể với đài France Info rằng "sống vạ vật
ở Paris hiện nay khổ hơn hồi ở 'Rừng Calais' vì ở đó còn có bác sĩ, có
các tổ chức thiện nguyện đến giúp đỡ và cảnh sát ở đó gặp mặt còn nói
câu chào".
Navil nói rằng không biết ở Paris sẽ ra sao. Anh ta thuộc trong số
những người di cư trốn khỏi sự di dời của chính quyền Pháp vào đầu tuần
này ở khu vực "Rừng Calais" phía bắc nước Pháp. Họ liều mạng tìm về thủ
đô Paris với mong muốn có đông người chứng kiến để có thể không bị trục
xuất khỏi Pháp.
Navil (trái) - di dân người Sudan đã tìm đến sống tạm tại Paris trước khi "Rừng Calais" bị phá dỡ - Ảnh: Twitter
Dọc các đại lộ đông đúc và gần một con kênh
nằm ở Đông Bắc Paris, hằng trăm lều trại mới đã được người di cư dựng
lên, chủ yếu là người châu Phi, với các tấm bìa cứng được trải xuống mặt
đất. Giữa hai ga tàu điện ngầm Stalingrad và Jaurès tại Paris, nhiều
người di cư cũng đã thức trắng đêm để dựng lều trại.
Phó Thị trưởng Paris phụ trách các vấn đề an ninh, ông Colombe
Brossel cho biết số lượng người di cư tới đây đang tăng lên nhanh chóng
kể từ đầu tuần này.
Các tổ chức thiện nguyện ra giúp đỡ người di cư thừa nhận số người
mới đến tăng lên hằng đêm và họ dựa vào khoảng thời gian chiều tối để
tranh thủ tìm chỗ trú ngụ tạm cho mình ngay trên một số đường phố của
Paris.
Chỉ trong tối 27-10, giới chức Paris đã đếm được từ 40 đến 50 lều
trại mới xuất hiện, nâng tổng số lều trại của người di cư từ hôm 24-10
tính đến thời điểm hiện tại lên tới con số 700-750, tương đương khoảng
2.000-2.500 người di cư có mặt trên đường phố Paris, tăng so với mức
1.500 người vài ngày trước đó.
Một số người tình nguyện ở Paris ra lo bữa ăn sáng cho người di cư - Ảnh: Twitter
Hiện chính quyền Paris đang lên kế hoạch mở 2
trung tâm tiếp nhận người di cư, nhưng 2 trung tâm này chỉ có sức chứa
chưa tới 1.000 giường.
Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve thông báo các
lều trại tạm bợ được dựng lên trên đường phố Paris sẽ được phá bỏ trong
những ngày tới.
Hôm 26-10, giới chức Pháp thông báo đã hoàn tất việc phá dỡ khu lán
trại "Rừng Calais", đồng thời đưa khoảng 6.000 người di cư và tị nạn
sống tạm bợ ở đây đến các trung tâm tạm trú trên toàn nước Pháp.
Philippines chuyển hướng ngoại giao, dựa vào Trung Quốc.
Reuters
Trang bìa tạp các tạp chí Pháp
tuần này không dành cho một chủ đề thời sự chung mà cho những hồ sơ
riêng lẻ. Riêng tuần báo Courrier International đã trở lại phát biểu «
chia tay với Mỹ » gây chấn động của tổng thống Philippines Duterte tại
Bắc Kinh. Bài « Duterte thay đổi ván cờ ở Biển Đông » đã trích phân
tích trên tạp chí Mỹ Foreign Affairs tại Washington, nhận định rằng qua
những lời nói có tính mơ hồ của tân tổng thống Philippines, Washington
đã thấy kiến trúc an ninh khu vực của mình không còn vững vàng nữa.
Bài phân tích mở đầu bằng ghi
nhận là từ khi ông Duterte lên nắm quyền, chính sách đối ngoại của
Philippines bị hoàn toàn đảo lộn, nhân vật dân túy thô lỗ này đã thay
đổi triệt để quan hệ Mỹ Philippines, một sự kiện không dự báo điều gì
tốt lành cả.
Bài viết điểm lại quan hệ của Mỹ với Philippines, đồng minh lâu đời
nhất của Washington ở Châu Á. Hoa Kỳ đã biến Philippines thành thuộc địa
từ 1899 đến 1942. Vào thời Đệ Nhị Thế Chiến, hai bên cùng chống kẻ thù
Nhật Bản và năm 1951 hai bên đã ký hiệp ước phòng thủ…
Dĩ nhiên có những lúc căng thẳng như vào những năm 1990. Mỹ phải rút
khỏi hai căn cứ Subic và Clark năm 1991, nhưng sự hiện diện quân sự Mỹ
đã lại tăng cường trở lại trước mối đe dọa bành trướng quân sự của Trung
Quốc. Năm 2014, Tổng thống Obama cùng tổng thống Benigno Aquino đã ký
một thỏa thuận tăng cường hợp tác quân sự hai bên… Nhưng giờ đây thì
quan hệ này như đã thuộc về quá khứ.
Tổng thống Philippines đến Trung Quốc ngày 20/10 với mục tiêu thông
báo chia tay với Mỹ và loan báo một liên minh mới giữa Trung Quốc-
Philippines và Nga, và như lời của ông Duterte « đó là 3 người chúng tôi
chống lại phần còn lại thế giới. » Trung Quốc và Philippines đúc kết
những hợp đồng trị giá 13 tỷ đô la, một món tiền kếch xù để thưởng công
cho ông Duterte đã qua cánh đối phương.
Tác giả bài phân tích tìm hiểu tại sao lại có sự thay đổi triệt để
như trên và đã đi đến kết luận rằng đó là do cá tính đặc biệt của tổng
thống Duterte, bởi vì những lợi ích chiến lược và thương mại của
Philippines không thay đổi mấy : Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại
thứ nhì của Manila, trong lúc Nhật vẫn đứng đầu và Hoa Kỳ đứng thứ 3.
Cho nên đó không phải do kinh tế thúc bách.
Trên mặt chiến lược thì càng không nên đổi phe, vì Trung Quốc vẫn
quyết đoán trên vấn đề chủ quyền ở Biển Đông, muốn thâu tóm các tài
nguyên và nguồn cá. Còn nói về dân chúng thì họ cho thấy vẫn rất tin
tưởng Mỹ, trong lúc quân đội Philippines thì đã hợp tác với Mỹ từ nhiều
thập niên qua và đã được nhào nặn theo mô hình quân đội Mỹ, và cho dù
ông Duterte vẫn lớn tiếng thóa mạ, Hoa Kỳ vẫn sẵn sàng bảo vệ
Philippines.
Tóm lại nếu có thay đổi, đó là do cá tính của tổng thống mới tại
Philippines, một nhân vật độc tài, quyết đoán, ca ngợi Hitler, khinh
miệt nhân quyền như chiến dịch chống ma túy đẫm máu đã cho thấy. Cho nên
việc ông Duterte liên kết với Tập Cận Bình cũng là chuyện tự nhiên
trong khi từ lâu ông rất ghét Mỹ. Duterte xoay trục : Mỹ có nguy cơ chịu tác hại nghiêm trọng
Về phần nước Mỹ, sự trở mặt của Duterte sẽ có hậu quả nghiêm trọng nếu nó kéo theo một thời kỳ quá độ chiến lược lâu dài.
Đối với Mỹ và các đồng minh trong khu vực, Philippines là một địa bàn
vô cùng quan trọng để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển
Đông và Hoa Đông.
Nếu Philippines trở thành một tỉnh của Trung Quốc, thì Washington rất
khó mà bảo vệ « chuỗi đảo thứ nhất » ở phía tây Thái Bình Dương bao gồm
Nhật Bản, các đảo Ryukyu, Đài Loan, và quần đảo Philippines. Duy trì «
rào cản » này là một trụ cột của chiến lược Mỹ từ thời chiến tranh lạnh,
nhưng giờ đây lại có nguy cơ bị sụp đổ do tính khí của một kẻ độc tài.
Trung Quốc có thể vô hiệu hóa đối tác trọng yếu này của Mỹ, có thể
biến Philippines thành căn cứ hải quân của Trung Quốc, đe dọa các đồng
minh của Mỹ như Đài Loan, Nhật Bản, Úc. Đối với Hải Quân Hoa Kỳ, thì sẽ
càng lúc càng khó bảo vệ các tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới :
hàng năm 5.300 tỷ đô la hàng hóa đi qua Biển Nam Hải trong đó 1.200 tỷ
là thương mại của Mỹ.
Bài báo còn ghi nhận là ở Philippines, phe đối lập đã lên án chuyến
đi Trung Quốc của ông Duterte, tại Manila một thẩm phán Tối Cao Pháp
Viện đã cảnh báo rằng ông Duterte có thể bị thủ tục truất phế nếu từ bỏ
chủ quyền trên bãi Scarborough.
Còn Nhà Trắng chỉ có thể hy vọng là những biện pháp của ông Duterte
sẽ bị một người kế nhiệm thực tế hơn vô hiệu hóa, nếu nền dân chủ
Philippines sống sót qua cơn thử thách này. Tổng thống Duterte đang chơi trò gì ?
Dưới câu hỏi này, tạp chí Courrier trích phản ứng của truyền thông Philippines trước các động thái của tổng thống Duterte.
Một nhà bình luận trang mạng Philippines Rappler thắc mắc là liệu ông
Duterte có biết là ông đang chơi trò gì hay không ? Ông đã bị Obama ám
ảnh đến nỗi ông đã không suy nghĩ. Hillary Clinton sẽ không vui mừng
trước ra đi của một cột trụ của chính sách xoay trục.
Tờ Manila Times thì tự hỏi : « Phải chăng chúng ta đang khấu đầu
trước Bắc Kinh ? Chính sách ngoại giao Philippines phải chăng chỉ để
phục vụ Trung Quốc hay đặt quyền lợi của Philippines lệ thuộc vào Trung
Quốc ? ».
Báo Philippine Star thì cho là tổng thống không có quyền hủy bỏ những
hiệp ước của Philippines và nói những điều mà bộ Ngoại Giao không chấp
nhận. Tờ báo cho là tuyên bố của ông Duterte rất lộn xộn. Thái Lan : Cuộc chiến giữa Áo đen-Áo không đen
Ngoài Philippines, về Châu Á tạp chí Courrier International còn chú ý
đến Thái Lan qua tựa đề : « Thái Lan : Bắt buộc phải buồn ».
Trích dẫn báo The Bangkok Post, tuần báo Pháp nêu bật nỗi hoang mang
ngày càng sâu đậm của người dân Thái, thể hiện qua sự kiện là trong lúc
mà quốc tang ban hành sau khi vua Bhumibol băng hà sẽ kéo dài một năm,
những người không có dấu hiệu không thọ tang đúng cách, như không mặc
quần áo đen chẳng hạn, thì bị chỉ trích dữ dội.
Trước không khí nặng trĩu đau buồn hiện nay, tác giả bài viết nêu câu
hỏi : Phải chăng Thái Lan đã thay đổi nghiêm trọng từ sau cái chết của
vua Bhumibol trong đêm 12 rạng 13/10 ? Câu trả lời là có và không. Nếu
thời gian có vẻ như ngừng lại ở cái giờ khắc nghiệt đó, thì cuộc sống
vẫn tiếp tục. Cái chết của đức vua mà phần đông người Thái Lan xem như
là người cha, tuy rất đau đớn, nhưng đã không có sự cố gì đáng tiếc xẩy
ra.
Cho dù thế, người Thái Lan vẫn cảm nhận là đất nước giờ đây không còn
như trước nữa. Đám đông thì mặc toàn màu đen, giải trí vui chơi thì đã
nhường bước cho sự nghiêm trang, cho tang tóc. Họ biết là với cái chết
của vua Bhumibol, cả một thời đại đã kết thúc, một thời đại trong đó nhà
vua là hiện thân của những chuẩn mực xã hội, cách suy nghĩ, các giá
trị. Hình ảnh, lời lẽ của nhà vua tràn ngập trên mạng xã hội đã nêu rõ
mối lo âu của thần dân của ngài trước một tương lai vô định.
Nhiều vấn đề nêu lên cho thấy rõ nỗi hoang mang này chẳng hạn như
phải gọi đức vua quá cố như thế nào ? Đây là một vấn đề nghi thức, những
cũng thể hiện những mối trăn trở đối với việc một nền quân chủ có những
quy củ cứng ngắc, sẽ có một chỗ đứng như thế nào trong một xã hội Thái
Lan đang thay đổi, đầy rẫy tranh chấp chính trị và bất công ?
Vẫn là hai phe đối đầu nhau : một bên theo truyền thống và bên kia là tư tưởng mới mẻ, khuyến khích tự do cá nhân.
Tâm trạng bất ổn này cũng thể hiện qua cuộc tranh luận trên màu y
phục : cứ tang tóc là phải mặc áo đen không thể chấp nhận màu khác.
Không mặc màu đen đã trở nên nguy hiểm vì dễ dàng bị tố cáo là bất trung
với vua. Chính quyền dĩ nhiên không ép buộc dân phải mặc màu đen, cho
nên đã phải can thiệp .
Bài báo nhắc lại rằng nếu trước đây là cuộc chiến giữa phe Áo Đỏ và
Áo Vàng, thì giờ đây là cuộc chiến giữa màu đen và không đen.
Bài báo kết luận là con đường gập ghềnh của Thái Lan còn rất dài. Le Point : BRICS trên đà viết nên lịch sử
Trở lại với thời sự quốc tế, tạp chí Le Point đã chú ý đến khối BRICS
của năm nước đang trỗi dậy, vừa tổ chức xong Hội nghị Thượng đỉnh tại
thành phố Goa ở Ấn Độ trong hai ngày 15 và 16/10/2016. Dưới tựa đề «
Lịch sử do khối BRICS viết ra », tạp chí Pháp cho rằng « Không như các
nước G7, năm quốc gia là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đã
chứng tỏ là họ vẫn có năng lực hành động.
Đối với tác giả bài báo, vào lúc xu thế giải trừ toàn cầu hóa đang
như diều gặp gió, khối BRICS - vốn đã vươn lên được trong thời toàn cầu
hóa cực thịnh - có vẻ như là những thực thể đã lỗi thời, với bằng chứng
cụ thể là ngân hàng Goldman Sachs đã đóng cửa quỹ đầu tư vào khối BRICS
của mình sau khi bị thua lỗ đến 88% từ năm 2010.
Trong thực tế, thì kể một chục năm nay, đà vươn lên của khối BRICS đã
bị khựng hẳn lại, với một ngoại lệ đáng chú ý là Ấn Độ, vẫn tăng trưởng
được 7,6%. Trong 4 nước còn lại, Trung Quốc thì đang cố bám vào thành
quả của 30 năm tăng trưởng mạnh trước đây, với mức tăng trưởng giảm từ
14% năm 2007 xuống còn 6,7% trong năm nay. Tình trạng của Brazil, Nga và
Nam Phi còn đáng lo ngại hơn nữa.
Brazil đang trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ
những năm 1930, với hoạt động kinh tế suy giảm 3,8% trong năm 2015 và 3%
trong năm 2016, với tỷ lệ thất nghiệp tăng gần gấp đôi từ 6,5% lên
thành 11,8%. hệ thống chính trị cũng đang rệu rã.
Nga cũng đang trải qua cuộc suy thoái nghiêm trọng với GDP giảm 3,7%
trong năm 2015 và 1,8% trong năm 2016. Mô hình kinh doanh dựa trên nguồn
dầu khí, chiếm hơn 70% xuất khẩu và 50% doanh thu công cộng, đã bị tác
động mạnh từ việc giá dầu thế giới tụt giảm. Các biện pháp trừng phạt
quốc tế và sự gia tăng liên tục của ngân sách quốc phòng đã góp phần hạ
gục một nền kinh tế cổ lỗ.
Còn kinh tế Nam Phi thì cũng bị đình đốn trong bối cảnh thất nghiệp
bùng nổ ảnh hưởng đến 36% lực lượng lao động, và tệ nạn tham nhũng vuột
khỏi tầm kiểm soát.
Trong nội bộ khối BRICS là như thế, còn bên ngoài thì đang có sự đột
phá của một làn sóng mới gồm các nước như Việt Nam và Indonesia ở châu
Á, Mêhicô và Colombia ở châu Mỹ Latinh, Nigeria ở châu Phi. Những nước
này được cho là có thể thay vào chỗ của khối BRICS. Đừng sai lầm khi vội khai tử khối Brics
Tác giả bài báo trước hết ghi nhận rằng vị thế của BRICS đang được
cải thiện dần dần nhờ việc giá dầu và nguyên liệu thô tăng lên trở lại.
Thế nhưng, điều quan trọng hơn cả là khối này không đơn thuần là sản
phẩm phụ của toàn cầu hóa, một diễn đàn nhất thời giữa các cường quốc
thù địch với phương Tây hoặc một con ngựa thành Troie của Bắc Kinh.
Xu hướng phi toàn cầu hóa sẽ không thể chặn được bước tiến của họ, vì
họ có một thị trường với 42% dân số thế giới, một tầng lớp trung lưu
khoảng 1 tỉ rưỡi người, nắm 25% sản lượng thế giới và gần một nửa dự trữ
ngoại hối của hành tinh, đủ để cho họ thúc đẩy tăng trưởng nhờ nhu cầu
nội địa. Ở cấp độ vi mô, các công ty của khối BRICS cũng đang có những
bước đột phá đáng kể, với những tên tuổi đang hoạt động trong các lĩnh
vực của tương lai - bao gồm cả trong nền kinh tế kỹ thuật số với Baidu
hay Alibaba có thể chiếm hơn 40% thị trường.
Trong nội bộ các quốc gia khối BRICS, họ đang cố hiện đại hóa mô hình
kinh tế và xã hội, còn giữa họ với nhau, ngày càng có thêm các dự án
nhằm phá vỡ thế độc quyền vốn có của phương Tây. Sau khi hình thành một
quỹ tiền tệ và ngân hàng phát triển mới, BRICS đã quyết định thành lập
một cơ quan thẩm định độc lập, với mục tiêu là đánh vào thế độc quyền
của ba tập đoàn thẩm định khổng lồ của phương Tây.
Tóm lại, theo Le Point, khối BRICS, sáng kiến đầu tiên không đến từ
phương Tây trong thời hậu Chiến Tranh Lạnh, đang góp phần viết nên lịch
sử của thế kỷ XXI. Bầu cử Mỹ 2016 : Một giai đoạn đáng buồn
Về bầu cử Mỹ, L’Obs đã dành 26 trang cho hồ sơ đặc biệt này, đánh giá
chiến dịch vận động của hai ứng viên, tìm hiểu tâm trạng cử tri, và cho
rằng chưa bao giờ nước Mỹ phơi bày một hình ảnh tồi tệ, kỳ quặc như
vậy.
Bên cạnh các bài phóng sự của đặc phái viên, tạp chí Pháp còn trích
nhận định một số trí thức, như nhà văn Mỹ Iain Levison, người có một cái
nhìn khá gay gắt đối với ứng viên đảng Cộng Hòa, bị xem là một ‘kẻ rao
hàng đang hết thời’. Có điều số người ủng hộ ông Trump lại không ít, đưa
ông sát nút với Hillary Clinton, được mệnh danh là ‘người bị ghét
bỏ’.Đối với nhà văn Levison, việc Donald Trump vươn lên như thế không mở
ra giai đoạn đen tối nhất của nước Mỹ mà là giai đoạn buồn nhất.
Trong phần nhận định bên cạnh hàng tựa lớn « Sự huyền bí của nước Mỹ
», L’Obs cố tỏ ý tin tưởng : Nếu đây chỉ là một cơn sốt tệ hại, một ung
nhọt đầy mủ sẽ vỡ tối ngày 08/11, nước Mỹ sẽ đứng lên trở lại và đi tới.
Người ta đã thấy điều này trong quá khứ : hòa bình sau chiến tranh Nam
Bắc, sự yên lặng sau con bão tố MacCarthy. Nước Mỹ là một nước có sức
chịu đựng được những va chạm. Nhưng lần này người ta có một cảm giác
không tài nào gột bỏ được là có một cái gì đấy thay đổi, một cái gì đấy
sâu xa, dai dẳng : Nền dân chủ đứng đầu thế giới đang bị bệnh.
Không phải là kinh tế, dù rất không công bằng, nhưng vẫn là đầu tàu
hữu hiệu của tư bản thế giới. Không phải là văn hóa, vì Mỹ vừa cung cấp
một giải Nobel văn học tuyệt diệu. Cũng không phải là dân chúng Mỹ, vốn
đa dạng hơn bao giờ hết. Mà chính là các cột trụ của nền dân chủ Mỹ, với
Donald Trump, đã sụp đổ một cách đột ngột. Người ta đang đứng trước một
cuộc chiến tranh bám trụ giữa hai nước Mỹ đang thù ghét nhau. Tại sao Thổ Nhĩ Kỳ và Israel ủng hộ Trump ?
Tạp chí Courrier International, cũng đề cập đến cuộc bầu cử Mỹ nhưng
nhìn rộng ra bên ngoài nước Mỹ với sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã bị
Donald Trump chinh phục.
Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, do xu hướng dân tộc chủ nghĩa hiện nay, từ đảng
Hồi Giáo cầm quyền cho đến báo chí thân chính quyền, đa số dân chúng đều
nghiên về phía Donald Trump bất kể những phát biểu bài Hồi Giáo của
ông.Ngược lại, phe đối lập thì ủng hộ bà Hillary.
Trích dẫn báo Al Monitor (Washington), Courrier International ghi
nhận là Thổ Nhĩ Kỳ chăm chú theo dõi cuộc bầu cử Mỹ vì kết cục sẽ có
những hậu quả lớn đối với quan hệ Washington–Ankara, nhất là khi Thổ Nhĩ
Kỳ đang thúc giục Mỹ cho dẫn độ giáo sĩ Gulen tình nghi giựt dây vụ đảo
chính hụt tháng 7 vừa qua.
Nếu lúc đầu truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ không mấy tán đồng lời lẽ bài Hồi
Giáo của ông Trump, họ đã nhanh chóng thay đổi sau khi ứng viên đảng
Cộng Hòa cho là ông ủng hộ quan điểm của tổng thống Erdogan, ngược lại
bà Hillary bị ghét bỏ hơn vì bà bị nghi đứng về phía giáo sĩ mà Ankara
lên án.
Có điều theo bài báo, người Thổ Nhĩ Kỳ tại Mỹ có cái nhìn ngược lại, ủng hộ ứng viên đảng Dân Chủ hơn.
Tại Israel ông Donald Trump cũng thu hút cảm tình của nhiều người.
Những người ủng hộ ông xem ông là người bạn của Israel. Vả lại đối với
các giáo sĩ Israel, ông vẫn hơn một phụ nữ hay một người da màu.
Trong hồ sơ về giáo dục, tuần báo Courrier International cũng có một
tựa nhắc đến ứng viên đảng Cộng Hòa Mỹ : Trump, biểu hiện của sự suy đồi
của nhà trường tại Mỹ. Tạp chí trích báo The Daily Beast (New York),
giải thích là những thay đổi 50 năm gần đây ở Mỹ trong chương trình
giảng dạy, đã đảo lộn việc truyền đạt các giá trị công dân và truyền
thống từ thế hệ này sang thế hệ khác, và mở đường cho những người theo
chủ nghĩa dân túy. Tựa lớn trang bìa
Như nói ở trên, trang bìa các tạp chí Pháp tuần này đều khai thác các
chủ đề khác nhau. Le Point ‘độc quyền’ giới thiệu hồi ký của’nam tài tử
nổi tiếng Jean Paul Belmondo, với câu khẳng định « Nước Pháp, là tôi »
dưới bức chân dung.
L’Express thì theo dõi thời sự chính trị Pháp, trước cuộc bầu tổng
thống 2017, và chú ý đến nhân vật Macron, cựu bộ trưởng kinh tế đã từ
nhiệm. Tạp chí chạy hàng tựa : « Macron, ván bài Poker ».
L’Obs cũng theo dõi tình hình trước cuộc bầu cử tổng thống nhưng tại
Hoa Kỳ, với câu hỏi « Tại sao nước Mỹ trở nên khùng điên », hàng tựa bên
canh gương mặt nhăn nhó, cau có của Donald Trump. Đây là hồ sơ đặc biệt
của L’Obs với hơn 25 trang.
Tạp chí Courrier International dành hồ sơ lớn nêu trên trang nhất cho
« Giáo dục, xưởng chế tạo công dân », với câu hỏi : Trường học phải
đóng vai trò gì trong xã hội chúng ta ? Tạp chí chú ý đến chủ đề này
nhân Diễn Đàn Dân Chủ Thế Giới sắp diễn ra ở thành phố Strasbourg, miền
đông nước Pháp.
Thanh tra đột xuất sở có 44 cán bộ quản lý ở Hải Dương
Bộ
Nội vụ sẽ thanh tra đột xuất việc thực hiện quy định về tuyển dụng công
chức, viên chức, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng, số
lượng phó trưởng phòng... tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải
Dương.
Ngày 29/10, trả lời câu hỏi của báo chí về tình trạng "một sở biên chế 2
nhân viên, 44 cán bộ quản lý" ở Hải Dương, Thứ trưởng Nội vụ Trần Anh
Tuấn cho biết Bộ đã ban hành quyết định thanh tra đột xuất việc thực
hiện quy định pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm
công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng, số lượng phó trưởng phòng và
việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn tại Sở Lao động Thương binh và
Xã hội tỉnh Hải Dương.
Việc thanh tra đột xuất sẽ tiến hành trong thời kỳ từ 1/2014 đến
10/2016; thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố
quyết định.
Cũng theo ông Tuấn, Bộ Nội vụ thanh tra đối với các vụ việc mà báo chí
đã nêu, không chỉ Sở Lao động tỉnh Hải Dương mà còn ở một số bộ, ngành
và địa phương khác. Bên cạnh đó, Bộ đang rà soát các nghị định hướng dẫn
Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức, nhằm sửa đổi để bảo đảm quản
lý chặt chẽ và nâng cao chất lượng bổ nhiệm, tránh những vấn đề dư luận
phản ánh.
Sở Lao động tỉnh Hải Dương. Ảnh: Giang Chinh
Trước đó trao đổi với VnExpress, ông Vũ Doãn Quang, Giám đốc
Sở Lao động tỉnh Hải Dương cho biết, Sở có 46 biên chế thì 44 người làm
cán bộ quản lý cấp phòng trở lên, còn 2 nhân viên. Nhiều phòng, ban có
4-5 phó phòng. Tiền trợ cấp chức vụ cho 44 lãnh đạo được cân đối từ
nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh cấp về.
Ngoài 46 biên chế, Sở còn 29 lao động hợp đồng, trong đó 7 trường hợp
làm trước năm 1993. “Sở đang xem xét chấm dứt hợp đồng với 22 lao động
được tuyển dụng trong nhiệm kỳ của lãnh đạo khoá trước, đồng thời xem
xét lại quy trình bổ nhiệm, cắt giảm bớt cấp phó đưa trở lại làm nhân
viên”, ông Quang nói.
Võ Hải - Nguyễn Hoài
Châu Á chọn Trump hay Clinton?
DANH ĐỨC
30.10.2016, 04:57
TTCT - Muốn hay không muốn, kết quả cuộc bầu cử tổng thống sắp
tới ở Mỹ cũng sẽ dẫn đến một số thay đổi, trong đó có vấn đề chính sách
đối với châu Á. Một số thủ đô châu Á cũng đã và đang “chấm” hai ứng cử
viên...
Nếu ông Trump thắng cử, nhiều nước châu Á sẽ phải tính toán lại chính sách đối ngoại và quan hệ với Mỹ -latime.com
Dù bà Hilary Clinton hay ông Donald Trump thắng cử, tân tổng thống Mỹ sẽ
phải đối diện với di sản của cuộc xoay trục - nay gọi là tái cân bằng -
của tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama, cùng sự nổi lên của đại kình
địch Trung Quốc ở châu Á.
Muốn hay không muốn, châu Á tập hợp thành hai nhóm: một nhóm các nước
có quan hệ đồng minh với Mỹ, và một nhóm đang hình thành xoay qua Trung
Quốc, bên cạnh những nước đang cố giữ thế cân bằng giữa hai làn nước
(hay hai làn đạn)
Trong khi đó, hai ứng cử viên Trump và Clinton đang có quan điểm hoàn
toàn trái ngược nhau, đặc biệt về châu Á. Thành ra trong “thâm tâm”,
mỗi nước cũng đang “ngầm” bỏ phiếu cho bằng cách này cách khác, thậm chí
có thể qua những hành động không khác mấy so với điều mà Washington đã
cáo buộc Matxcơva rằng “Nga đang can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống ở
Mỹ”. Trump và vai trò “soái ca” của Mỹ
Việc ông Trump có đắc cử hay không là một lẽ (vẫn còn có khả năng
“ngựa về ngược” nếu bà Clinton gặp sự cố khuynh đảo vào giờ thứ 23),
nhưng việc các nước “dòm ngó” ông “từ đầu đến chân” lại đi một lẽ khác.
Mỗi nước đều sẽ phải đánh giá xem ông tác động hung cát ra sao cho
nước mình như thế nào, đến đâu nếu ông thắng cử, bởi cho tới giờ Trump
vẫn là một nhân tố khó đoán, tiềm ẩn bất ngờ với quá nhiều những tuyên
bố vu vơ, gây sốc lúc này lúc khác.
Còn nếu bà Clinton thắng cử, các quốc gia khác chẳng phải nghĩ ngợi
nhiều bởi lẽ bà đã bộc lộ rõ ý định của mình, với một cái nhìn đối ngoại
nhất quán tiếp nối từ thời bà còn làm bộ trưởng ngoại giao. Thành ra,
trọng tâm “dòm ngó” của các nước lại là ông Trump hơn là bà Clinton vốn
đã tỏ như ban ngày.
Sau khi chính thức được Đảng Cộng hòa đề cử hạ tuần tháng 7, ứng cử
viên Donald Trump đã “chính thức” công khai định hướng đối ngoại của
mình qua một bài phỏng vấn do tờ New York Times thực hiện bên lề đại hội đảng này đăng trên số báo đề ngày 21-7-2016.
Nhà báo David E. Sanger (New York Times) nhắc lại quan điểm
của ông Trump trong cuộc phỏng vấn trước đó cũng của tờ báo này từ tháng
3, khi ông còn chưa được Đảng Cộng hòa đề cử chính thức:
Sanger: Trở lại với những gì chúng ta bỏ dở hồi tháng 3 năm nay. Tối
qua chúng ta đã nghe Chủ tịch (Hạ viện Mỹ Paul) Ryan trình bày cái nhìn
về các vấn đề quốc tế rất ư là truyền thống của Đảng Cộng hòa, dấn thân
trên thế giới.
Ông ấy bảo rằng Hoa Kỳ làm sao có thể lãnh đạo (thế giới) mà đứng từ
phía sau được. Thế nhưng, trong cuộc nói chuyện của chúng ta hồi tháng
3, ông đã bàn đến việc rút khỏi các cam kết mà chúng ta không còn đáp
ứng được nữa, trừ phi các nước khác trả tiền để mua...
- Trump: Tôi nghĩ rằng họ sẽ có khả năng thanh toán chi phí. Còn chúng ta thì không.
Sanger: Câu hỏi của tôi là nhiệm kỳ tổng thống của ông sẽ là một
nhiệm kỳ rút ra và tuyên bố rằng “xin ông nghe rõ nhé: chúng ta sẽ không
đầu tư vào các liên minh với NATO, sẽ không bỏ bấy nhiêu tiền của ở
châu Á nữa do lẽ chúng ta không có khả năng đáp ứng điều đó, và điều này
thực ra cũng chẳng phải là lợi ích”. Có phải vậy không?
- Trump: Trong khi chúng ta không được bù đắp đủ chi
phí khổng lồ cho việc quân đội chúng ta bảo vệ các nước khác, thì trong
nhiều trường hợp các nước mà tôi nói tới đó đều giàu cực kỳ... Thành
ra, đúng như câu hỏi của anh: Tôi tuyệt đối sẵn sàng nói với các nước
đó: “Hoan hô quý vị. Từ giờ quý vị sẽ tự bảo vệ mình nhé”.
Sanger: Nói như thế hẳn có ý cho là việc triển khai quân sự tiền
phương của chúng ta trên thế giới là vì lợi ích của các nước nơi quân Mỹ
hiện diện, chứ không thực sự vì lợi ích của chúng ta.
Tuy nhiên, tôi nghĩ nhiều người trong đảng của ông vẫn sẽ nói rằng lý
do chúng ta có quân ở châu Âu, 60.000 quân ở châu Á là vì lợi ích của
chính chúng ta trong việc giữ các tuyến đường thương mại luôn được
thông, kềm chân được CHDCND Triều Tiên... Và muốn làm được điều đó, tốt
nhất phải triển khai ra xa bên ngoài nước Mỹ.
- Trump: Làm như vậy có ích gì cho chúng ta? Chúng
ta đang thâm hụt thương mại rất lớn. Tôi nghĩ rằng thay vì để thâm hụt
thương mại trên toàn cầu những 800 tỉ USD, chúng ta nên thặng dư 100 tỉ,
200 tỉ, 800 tỉ. Thành ra, làm như vậy (tức trải quân đi giúp thiên hạ)
có ích gì cho chúng ta? Chúng ta không còn là quốc gia của quá khứ nữa,
thế giới này cũng vậy.
Chúng ta đang nợ 19.000 tỉ USD, ít bữa nữa sẽ lên tới 21.000 tỉ do
cái ngân sách “tàu há mồm” mới thông qua. Thiệt là hết chỗ nói. Thành ra
chúng ta không thể tiếp tục xa xỉ làm những gì chúng ta đã quen làm
nữa. Chúng ta cần thiên hạ trả chi phí nhiều hơn bây giờ cho chúng ta do
lẽ hiện họ mới chỉ trả có một phần cho phí thôi”.
Nội dung đối đáp trên cho thấy (1) ngay cả Đảng Cộng hòa hiện không
cùng quan điểm với ông Trump; (2) quan điểm của ông Trump hoàn toàn khác
với quan điểm “thủ lĩnh thế giới” của ba trào tổng thống Mỹ từ trước
tới giờ, bất luận của đảng nào; và (3) đối với ông Trump, quan trọng
trong mọi quan hệ là lời hay lỗ về mặt tiền bạc, và rằng nếu lỗ thì phải
“cắt lỗ” và chẳng nên duy trì các quan hệ “bao đồng” đó làm gì.
Dường như trong thế giới quan của ông Trump không còn khái niệm “bạn,
thù” cố hữu, khác với các trào tổng thống trước luôn phân biệt “bạn,
thù” và ôm chặt các đồng minh. Dường như mọi vấn đề quan hệ đối ngoại,
địa chính trị, tranh giành ảnh hưởng, mở rộng vùng ảnh hưởng... nay
không đáng kể cho bằng kết toán lời/lỗ bao nhiêu tỉ USD, không khác gì
đầu tư khách sạn, địa ốc ở đâu cũng được, sao cũng được, bằng thủ đoạn
nào cũng được, miễn là sinh lời như ông đã làm bấy lâu nay!
Với Trump, với chủ trương tính toán lời lỗ tiền bạc kiểu đó, nước Mỹ
sẽ không màng đến thế sự nữa, sẽ tự mình giũ bỏ vai trò “lãnh đạo” từ
sau Thế chiến thứ nhì, chôn đi huyền thoại kế hoạch Marshall tái thiết
Tây Âu, mặc cho EU, NATO, các đồng minh châu Á, châu Úc “bơ vơ”, để rồi
Mỹ “đơn thân độc mã” phục hồi kinh tế theo sáng kiến của ông! Đồng minh cũ, đồng minh mới
Không chỉ đưa ra bảng kết toán khái quát, ông Trump đã gây choáng
váng khi đưa ra một thí dụ cụ thể là sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Hàn
Quốc: “Lẽ ra đã có một Triều Tiên thống nhất rồi nếu như ta rút quân
khỏi đó sau hiệp định đình chiến!”.
Seoul choáng váng không chỉ do nghĩ đến giả định thống nhất hai miền
sau khi quân Mỹ rút ra khỏi miền nam, mà còn do liên tưởng tới tương
lai, thậm chí tương lai gần nếu ông Trump đắc cử!
Phát biểu về việc thống nhất hai miền Triều Tiên “ngon ơ” như vậy của ông Trump được Bình Nhưỡng tán thưởng.
Thật ra, ngay từ tháng 5 trước đó, Triều Tiên đã hoan nghênh Trump
rồi sau khi ông này tuyên bố sẽ nói chuyện trực tiếp với lãnh tụ Kim
Jong Un: “Tổng thống mà công dân Hoa Kỳ phải bỏ phiếu cho không phải mụ
ngu si đần độn Hillary - kẻ đã tuyên bố sẽ áp dụng mô hình Iran để giải
quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên - mà là ông Trump, người
đã nói về tổ chức đối thoại trực tiếp với CHDCND Triều Tiên”.
Bình Nhưỡng càng mừng rỡ khi nghe Trump đe sẽ rút cả hệ thống tên lửa
tầm cao THAAD đang được triển khai ở Hàn Quốc nhằm phòng ngừa tên lửa
miền Bắc đơn giản vì mỗi hệ thống này trị giá đến 1,6 tỉ USD! Đang giãy
nảy vì kiêng dè THAAD, nay nghe Trump nói thế coi như bất chiến tự nhiên
thành.
Donald Trump không dừng câu chuyện “rút ra” ở Hàn Quốc, mà còn chuyển
hướng sang cả Nhật Bản: “Một khi không đảm bảo được rằng chúng ta sẽ có
hòa bình ở bán đảo Triều Tiên, thì làm sao chúng ta có thể thoát ra với
bấy nhiêu binh sĩ, tàu bay, tàu chiến và căn cứ ở bên Nhật Bản?”.
VOA hoảng quá, bèn tìm đến cựu phó tổng thống Walter Mondale, nguyên
là đại sứ ở Nhật từ 1993-1996, để nhờ ông này ngăn Trump: “Thật đáng sợ
khi nghe ứng cử viên của một chính đảng hàng đầu nói những điều đó. Quả
là thời điểm kinh hoàng trong lịch sử Mỹ”.
Kinh hoàng là phải, do lẽ cứ theo lời ông Trump, các hiệp ước liên
minh phòng vệ với Nhật Bản và Hàn Quốc đều tan thành mây khói, mà không
cần đến một phát đạn của ông Kim Jong Un, một phát đạn chớ không cần đến
một đầu đạn hạt nhân! Và đương nhiên chiến lược “xoay trục” trở lại
châu Á của chính quyền Obama tan rã, chẳng cần đến khi Tổng thống
Philippines Rodrigo Duterte lên tiếng “bái bai bạn Mỹ!”.
Với một lập trường “rút ra”, giải thể các liên minh như thế, chẳng trách tờ Global Times
ở Trung Quốc hoan hỉ công bố kết quả thăm dò dư luận độc giả của chính
báo này, theo đó Trump sẽ đánh bại bà Clinton, người mà báo này gọi là
“chính khách Mỹ đáng ghét bậc nhất” cho dù ở Mỹ Trump vẫn lẹt đẹt phía
sau bà này.
Song, cái “mề đay” gắn cho Trump cũng có mặt trái của nó: tờ báo này
đăng thêm một bài “Quan sát bình luận” của học giả Wang Yiwei (Vương
Nghĩa Ngôi) của Đại học Nhân Dân, Bắc Kinh, trong đó ông Wang này nhận
xét rằng “người Trung Quốc xem Trump như một gã hề, hài hước và bất cần
đời”.
Học giả này còn phán: “Tôi nghĩ việc Trump trở thành tổng thống Mỹ sẽ
tốt cho quan hệ Trung - Mỹ. Trump gắn với chủ nghĩa tự cô lập, không
thích Mỹ gánh chừng đó nghĩa vụ trên thế giới. Ngược lại, Clinton đã
khởi động chiến lược tái cân bằng châu Á - Thái Bình Dương nhằm kiềm chế
Trung Quốc”.
Coi như Bắc Kinh, Bình Nhưỡng (và cả Matxcơva...) đã “bỏ phiếu” sớm
cho Donald Trump, trong khi các đồng minh “cũ” của Mỹ âm thầm “bỏ phiếu”
cho Hilary Clinton. Hơn thua trên mặt trận quân sự là ưu tiên khi Trung
Quốc đang thắng thế ở mặt trận kinh tế.
Có được một đối thủ tự nguyện trở thành đồng minh như Donald Trump
quả là quà từ trên trời rơi xuống. Chả trách tại sao Thủ tướng Singapore
Lý Hiển Long lại lặng thinh nghe ông Obama phán xét ngay trước mặt
mình: “Trump không xứng làm tổng thống” tại Nhà Trắng hôm 2-8. Im lặng
trong trường hợp này rất có thể là đồng ý.
Nếu quả thực nước Mỹ đã qua thời cực thịnh và đang trên đà suy vong,
bắt đầu là kinh tế dẫn đến sa sút quân sự vì ngân sách eo hẹp, thì như
lịch sử đã cho thấy, cũng phải cần đến một lớp lãnh đạo tương xứng với
đà suy vong đó.
Chuyện hai ứng cử viên năm nay cùng xấp xỉ tuổi cổ lai hi, đặc biệt
trái với truyền thống “lãnh đạo trẻ” của Đảng Dân chủ, đã là một dấu chỉ
khủng hoảng kế thừa. Thời thế, thế thời phải thế!■
TP HCM thí điểm sản xuất điện từ rác
Nhà
máy đặt tại bãi chôn lấp Phước Hiệp (Củ Chi) có công suất 200 kg mỗi
ngày, sử dụng chất thải thực phẩm lấy từ chương trình phân loại chất
thải rắn tại nguồn.
UBND TP HCM vừa đồng ý cho một công ty của Nhật Bản hợp tác với Công ty
TNHH một thành viên Môi trường đô thị thành phố (Citenco) triển khai Mô
hình thử nghiệm nhà máy xử lý chất thải hữu cơ dễ phân huỷ sinh học tái
sinh năng lượng phát điện.
Nhà máy có công suất 200 kg mỗi ngày, sử dụng chất thải thực phẩm
được lấy từ chương trình Phân loại chất thải rắn tại phường Bến Nghé,
quận 1. Mô hình thử nghiệm được đặt tại bãi chôn lấp Phước
Hiệp do Citenco quản lý (thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc,
huyện Củ Chi) với diện tích khoảng 300 m2.
Mỗi ngày TP HCM phát sinh 7.600 tấn rác nhưng việc phân loại rác tại nguồn còn rất hạn chế. Ảnh: Hữu Nguyên
Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu 2 công ty này phải thực hiện đúng và
đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, trả lại mặt bằng sạch sau khi
kết thúc thời gian thử nghiệm. Các bên phải cam kết hợp tác triển khai mô hình thử nghiệm không liên quan đến việc thực hiện dự án sau này (nếu có).
Trong quá trình thử nghiệm, nếu phát sinh ô nhiễm môi trường thì phải ngừng, chịu trách nhiệm khắc phục ô nhiễm. Thời gian thử nghiệm là 8 tháng kể từ tháng 10.
Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM, mỗi ngày thành
phố phát sinh khoảng 7.600 tấn rác và hiện có 75% lượng rác được xử lý
theo công nghệ chôn lấp tại bãi rác Đa Phước (huyện Bình Chánh).
Việc phân loại rác tại nguồn còn rất hạn chế, dù đã được thí điểm nhiều
lần nhưng hiện chỉ có một số phường đang thực hiện. Nguyên nhân do
thiếu đầu tư hệ thống phân loại một cách đồng bộ, từ thùng rác tại mỗi
gia đình, phương tiện vận chuyển có ngăn riêng và các bãi rác phải phân
loại, tái chế đúng yêu cầu.
Trung Sơn
Thương mại điện tử Việt đặt
mục tiêu 10 tỷ USD
Cục
Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (VECITA) kỳ vọng tới năm
2020, thương mại điện tử sẽ cán mốc 10 tỷ USD, chiếm 5% doanh thu bán
Năm 2020 sẽ có 30% dân số Việt Nam tham gia lĩnh vực thương mại
điện tử với giá trị tiêu dùng dự kiến 350 USD mỗi người. Ảnh: Anh Quân
Việt Nam hiện có hơn 54% dân số sử dụng Internet cùng lượng người sử
dụng các thiết bị thông minh gia tăng, được xem là thị trường tiềm năng
để phá triển thương mại điện tử.
Lĩnh vực này không chỉ tập trung ở các thành phố lớn mà bắt đầu có sự xê dịch ra những địa phương khác trên phạm vi cả nước. Theo
thống kê của VECITA, doanh thu bán lẻ trực tuyến 2015 của Việt Nam đạt
khoảng hơn 4 tỷ USD, vẫn còn bé so với tiềm năng cũng như trong khu vực (Trung Quốc đạt 617 tỷ USD, Hàn Quốc 39 tỷ USD, Ấn Độ 14 tỷ USD...).
"Thương mại điện tử Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh
mẽ. Mục tiêu quan trọng đến năm 2020, doanh số bán lẻ lĩnh vực này đạt
10 tỷ USD, chiếm 5% tổng mức bán lẻ của cả nước. Trong đó, kỳ vọng các
giao dịch thương mại điện tử B2B chiếm 30% kim ngạch xuất nhập khẩu vào
năm 2020", bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng phụ trách VECITA
phát biểu tại một hội nghị mới đây. B2B là mô hình thương mại điện tử
trong đó các doanh nghiệp giao dịch trực tiếp với nhau.
Theo kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 -
2020 được Thủ tướng phê duyệt, tới năm 2020, 50% doanh nghiệp sẽ có
trang thông tin điện tử, 80% doanh nghiệp thực hiện đặt hàng hoặc nhận
đơn đặt hàng thông qua các ứng dụng thương mại điện tử.
Ngoài ra, 100% siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại
có thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán (POS) và cho phép khách hàng không
cần trả bằng tiền mặt. 70% đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn
thông và truyền thông chấp nhận thanh toán hóa đơn của cá nhân, hộ cá
nhân qua hình thức thanh toán không dùng tiền mặt...
Một mục tiêu quan trọng khác được đề ra trong kế hoạch là tới năm 2020
sẽ có 30% dân số Việt Nam tham gia thương mại điện tử với giá trị mua
hàng trực tuyến dự tính đạt 350 USD mỗi người một năm.
Anh Quân
Tháo “nút thắt” ứng dụng khoa học công nghệ
Thứ Bảy, 29/10/2016 10:46
Đầu tư phát triển, tăng cường ứng dụng khoa học công
nghệ vào sản xuất nông nghiệp là yêu cầu cấp thiết đối với doanh
nghiệp, nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long trước bối cảnh hội nhập
ngày càng sâu rộng với kinh tế quốc tế và tác động tiêu cực của biến đổi
khí hậu.
Sản xuất dần đi vào chiều sâu
Những
năm qua, không ít doanh nghiệp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL),
đã nỗ lực đầu tư nâng cao trình độ công nghệ và tạo những cơ hội cho
nông dân tiếp cận công nghệ cao.
Ở lĩnh vực lúa gạo, một số
doanh nghiệp chế biến lúa gạo xuất khẩu lớn ở vùng ĐBSCL đã và đang thực
hiện tốt chiến lược phát triển gia tăng giá trị hạt gạo bằng việc mạnh
dạn đầu tư và áp dụng quy trình máy móc khép kín các công đoạn sấy lúa -
bóc vỏ - xay xát - lau bóng - phân loại - tách màu - đóng gói với hệ
thống quản lý theo ISO 9001:2008 và hệ thống chế biến tuân thủ tiêu
chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm HACCP nhằm bảo đảm các yêu cầu ngày càng
khắt khe của thị trường.
Hệ thống tưới nhỏ giọt được cài đặt tưới tự động mỗi giờ một lần ở tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Kết
quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển thuộc Trường Đại
học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh công bố vào tháng 10/2014 đã chỉ ra
nhiều điểm yếu của ngành xuất khẩu gạo Việt Nam. Theo đó, chất lượng gạo
sản xuất ra chỉ ở mức trung bình (gạo 15 - 25% tấm, chiếm 70 - 80% gạo
thương phẩm xuất khẩu); công nghệ chế biến ở khâu sấy, tồn trữ kém (lúa
tươi khi đưa đến các nhà máy sấy thường có độ ẩm từ 18 - 20%); tỷ lệ hao
hụt qua sấy từ 10 - 15%, thời gian bảo quản ngắn, chỉ 3 tháng; công
nghệ chế biến xay xát lạc hậu dẫn đến tỷ lệ thành phẩm đạt 62 - 65%.
Thế
nhưng đến thời điểm hiện tại, những điểm yếu của các doanh nghiệp sản
xuất, kinh doanh lúa gạo lớn nói trên đã dần được khắc phục từ việc đầu
tư, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Bởi thế, trên vựa lúa
ĐBSCL đã xuất hiện những hệ thống sấy lúa có công nghệ hiện đại, giảm
tối đa tình trạng hạt gạo gãy vỡ khi xay xát với tỷ lệ hao hụt chỉ
khoảng từ 7 - 8%. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn mạnh dạn đầu tư hệ
thống silo tiên tiến có thể tồn trữ lúa từ 6 - 12 tháng mà không giảm
phẩm chất và hao hụt trong quá trình lưu kho. Công nghệ chế biến lúa gạo
đã có thể thu hồi gạo đạt chuẩn trên 70% gạo chất lượng cao (5% tấm) và
tạo độ đồng nhất phẩm chất gạo lên đến 90%.
Nếu đứng ở góc độ
đánh giá chung cho toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp sản xuất chế biến,
kinh doanh lúa gạo ở vùng ĐBSCL, theo Cục Chế biến nông, lâm, thủy sản
và nghề muối thuộc Bộ NN&PTNT, công nghệ thiết bị cho chế biến gạo
của vùng gần đây đã có nhiều tiến bộ so với các nước trong khu vực. Cụ
thể là nhờ áp dụng công nghệ sau thu hoạch như: Sử dụng máy gặt đập liên
hợp, công nghệ chế biến gạo tiên tiến, đặc biệt là công nghệ tách hạt,
đánh bóng gạo và quy mô công nghệ bảo quản tích trữ lúa gạo ngày càng
được nâng cao nên tổn thất sau thu hoạch của lúa gạo giảm từ 11 - 13%
trước đây xuống còn 10% hiện nay.
Có thể nói rằng, hiệu quả nói
trên xuất phát từ chính sách đúng đắn của Chính phủ về việc xây dựng và
phát huy các mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị đã giúp cho
các tỉnh, thành ĐBSCL đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng
sản xuất hiện đại, an toàn, bền vững, hiệu quả. Những mô hình liên kết
đó đã góp phần giải quyết khó khăn, “dọn đường” đưa khoa học công nghệ
vào sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất, giảm chi phí giá thành và
tạo ra sản phẩm tốt, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm của thị trường
quốc tế.
Mô hình canh tác lúa thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Chính
vì vậy, hiện tại vùng ĐBSCL đã và đang bắt đầu hình thành vùng nguyên
liệu chất lượng cao và thậm chí còn có doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống
công nghệ phân tích phòng thí nghiệm tại chỗ nhằm phân tích kiểm định
chất lượng lúa gạo để phục vụ các thị trường khó tính. Chẳng hạn, Công
ty cổ phần Gentraco tại tỉnh Cần Thơ đang xây dựng vùng nguyên liệu hơn
3.000 ha cho riêng thị trường tại châu Âu. Vùng lúa này sẽ được giám sát
chặt chẽ quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng như quy trình chế
biến để có thể đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường này. Tập đoàn
Lộc Trời tại tỉnh An Giang đang áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật
vào sản xuất lúa gạo theo chuỗi giá trị và cũng đã bắt đầu có được những
giống lúa do chính tập đoàn lai tạo chọn lọc ra như: giống Lộc Trời 1
(nằm trong top 3 gạo ngon thế giới), Lộc Trời 2, Lộc Trời 3, Lộc Trời
4...
Về lĩnh vực khai thác biến thủy sản, toàn vùng có trên 300
cơ sở chế biến thủy sản, chiếm 48% cơ sở so với cả nước với tổng công
suất chế biến khoảng 1,5 triệu tấn sản phẩm/năm, giá trị kim ngạch xuất
khẩu gần 5 tỷ USD/năm. Hiện tại hầu hết các nhà máy chế biến thủy sản
đều có trang bị hiện đại, công suất lớn, đảm bảo tốt vệ sinh an toàn
thực phẩm, đã tạo ra các sản phẩm có giá trị cao như: bột cá, gelatin,
colagen, chitin, chitozan… đã nâng cao được giá trị nguyên liệu thủy,
hải sản vùng ĐBSCL.
Thời gian qua, Tập đoàn Việt - Úc khởi công
xây dựng khu phức hợp sản xuất tôm chất lượng cao ở Bạc Liêu, đánh dấu
một bước tiến mới trong ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam. Khu phức hợp
này có tổng diện tích 315 ha, trong đó trên 90% diện tích để nuôi siêu
thâm canh công nghệ cao trong nhà kính với tổng vốn hơn 1.000 tỷ đồng và
tạo việc làm cho hơn 2.000 người. Theo các chuyên gia, mô hình này sẽ
cho năng suất rất cao, kiểm soát được vùng nuôi và dịch bệnh, giảm rủi
ro, tác động đến môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Theo
Bộ NN&PTNT, chính những đóng góp của khoa học công nghệ đã góp phần
đưa tốc độ tăng trưởng GDP của ngành trong giai đoạn 2011 - 2015 đạt
3,13%, vượt mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đề ra (từ 2,6
- 3%). Chất lượng tăng trưởng cải thiện, tỷ trọng giá trị gia tăng
trong tổng giá trị sản xuất ngành tăng từ 57% năm 2010 lên 68% năm 2015.
Xuất khẩu nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 bứt phá mạnh mẽ, tăng bình
quân 9%/năm (từ 19,5 tỷ USD năm 2010 lên 30,14 tỷ USD năm 2015).
Đến
nay, đã có 10 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD gồm: gạo,
cà phê, cao su, cá tra, tôm, hạt điều, hạt tiêu, rau quả, sắn và đồ gỗ.
Đặc biệt, đối với lĩnh vực thủy sản, trong 9 tháng đầu năm 2016, Việt
Nam đã xuất khẩu trên 5 tỷ USD các loại thủy sản, tăng 6,1% so với cùng
kỳ năm ngoái. Điều đáng nói là nếu trước đây chỉ sản xuất dạng sản phẩm
thô thì nay tỷ lệ sản phẩm có giá trị gia tăng cao ngày càng tăng, ước
khoảng 35% trên tổng sản phẩm xuất khẩu.
Tiếp tục tháo bỏ “điểm nghẽn”
Tuy
nhiên, theo các chuyên gia ngành nông nghiệp, ngành nông nghiệp vùng
ĐBSCL vẫn còn tổ chức sản xuất không đồng bộ, giá trị sản xuất nông
nghiệp chưa cao. Điều này là do khoa học công nghệ vẫn chưa phát huy
động lực, nhất là sự gắn kết giữa khoa học công nghệ và hoạt động sản
xuất kinh doanh còn khiêm tốn.
Nhận định nói trên có cơ sở khi
đến nay nhìn chung trong chế biến lúa gạo, chất lượng sản phẩm có cải
thiện nhưng còn thấp, chưa bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật về độ đồng
đều, độ khô của thóc làm chưa tốt, độ ẩm cao, nhiều tạp chất. Lĩnh vực
thủy sản thì nước ta cũng có nhiều lô hàng xuất khẩu thủy sản bị cảnh
báo nhiễm kháng sinh, chứa mầm bệnh và buộc trả về nước tại hầu hết thị
trường. Tính từ năm 2014 đến nay đã có gần 32.000 tấn hàng bị trả về.
Riêng 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam có đến 582 lô hàng bị 38 nước trả
hàng về, trung bình mỗi công ty có 5 lô hàng bị trả về.
Trong
khi đó, những năm gầy đây, bên cạnh yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế,
tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp của vùng
ĐBSCL ngày càng nhiều hơn. Do đó, càng đòi hỏi khẩn trương ứng dụng
những tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp trong điều
kiện ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn và kịch bản
trước các tác động của đập thủy điện trên dòng chính sông Mê Kông.
Thực
tế, Chính phủ đã có nhiều chính sách khuyến khích, mở rộng doanh nghiệp
tham gia ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Như gần đây nhất là
Nghị quyết 14/NQ-CP ngày 5/3/2014 của Chính phủ và Quyết định
1051/QĐ-NNNN của Ngân hàng Nhà nước về chương trình cho vay thí điểm đối
với các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông
nghiệp, các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ cao trong sản xuất
nông nghiệp là những chính sách cởi mở, rất kỳ vọng để xóa bỏ dần những
tồn tại, hạn chế trong cách tổ chức sản xuất nông nghiệp lạc hậu, manh
mún vẫn còn diễn ra phổ biến ở ĐBSCL. Nhưng đến nay việc đưa chính sách
này vào cuộc sống vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bất cập.
Theo đó,
tỉnh An Giang là địa phương tiên phong tham gia chương trình cho vay thí
điểm phục vụ phát triển nông nghiệp với nhiều dự án như: dự án đầu tư
chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ lúa của Công ty cổ phần Xuất nhập
khẩu Thịnh Phú An Giang với tổng diện tích sản xuất giai đoạn 1 là 500
ha; dự án chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa nếp đặc sản
tỉnh An Giang do Công ty TNHH TMĐT Tín Thương thực hiện với nông dân ở
giai đoạn 1 là 500 ha; dự án đầu tư chuỗi liên kết dọc cá tra Tafishco
“sản xuất - chế biến - xuất khẩu” do Công ty TNHH SXTMDV Thuận An triển
khai với các hộ dân nuôi cá có tổng diện tích mặt nước là 41,5 ha…
Có
thể nói, qua những dự án này, doanh nghiệp có thể tiếp cận nhanh chóng
nguồn vốn vay ngay khi có nhu cầu và người dân được doanh nghiệp triển
khai ứng dụng khoa học công nghệ, mô hình sản xuất lúa “3 giảm, 3 tăng”,
nuôi cá tra theo tiểu chuẩn VietGAP hay BAP (tiêu chuẩn vào thị trường
Mỹ)… để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, tăng
thu nhập và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, kết quả đầu tư theo chuỗi ở
những dự án nói trên dù có khả quan bước đầu nhưng sau đó là phát sinh
hàng loạt những bất cập trong quá trình liên kết khiến doanh nghiệp
không thể tiếp cận được những lợi ích từ Nghị quyết 14 của Chính phủ và
Quyết định 1051 của Ngân hàng Nhà nước.
Theo Sở NN&PTNT tỉnh
An Giang, nguyên nhân của những hạn chế khiến việc triển khai chính
sách gặp khó khăn chính là diện tích sản xuất của người dân tham gia vào
vùng nguyên liệu của dự án còn nhỏ lẻ, phân tán không thuận lợi cho quá
trình thu mua của công ty. Nông dân vẫn thích sử dụng phân bón, thuốc
bảo vệ thực vật… tràn lan, không thể kiểm soát. Do vậy việc cung ứng
toàn bộ đầu vào cho người nông dân gặp rất nhiều khó khăn và kéo theo đó
là hệ thống ngân hàng không giải ngân được nguồn vốn cho các doanh
nghiệp theo chương trình do không cung cấp được hóa đơn, chứng từ thanh
toán.
Một nguyên nhân quan trọng khác chính là sự đồng thuận
giữa doanh nghiệp và hộ nông dân chưa cao, chủ yếu là vấn đề lợi nhuận.
Trong đó, yếu tố tác động, gây ảnh hưởng, dễ làm gãy chuỗi liên kết là
thương lái mong muốn mua lúa trong mô hình nên thường xuyên liên hệ với
người nông dân trong lúc họp bàn thống nhất giá mua - giá bán, từ đó gây
trở ngại cho việc thu mua của doanh nghiệp.
Qua những nguyên
nhân trên, nhiều chuyên gia ngành nông nghiệp tiếp tục nhấn mạnh vai trò
của tổ hợp tác, hợp tác xã cực kỳ quan trọng trong việc gắn kết giữa
doanh nghiệp và nông dân. Tuy nhiên, do năng lực quản lý, điều hành của
các đơn vị này cho đến nay còn rất yếu kém, nên việc triển khai Quyết
định 445/QĐ-Ttg của Thủ tướng về việc phê duyệt đề án “Thí điểm hoàn
thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng ĐBSCL giai đoạn
2016 - 2020” là một chính sách rất quan trọng cho phát triển vùng hiện
nay.
Đồng thời, ngay lúc này Nhà nước cần có chính sách hợp lý,
có cơ chế về thuế sử dụng đất, hạn điền… nhằm để doanh nghiệp an tâm đầu
tư, sản xuất, kinh doanh, tránh tình trạng diện tích sản xuất của người
dân tham gia vào vùng nguyên liệu của dự án còn nhỏ lẻ, phân tán. Những
giải pháp trên sẽ tạo điều kiện, môi trường khuyến khích doanh nghiệp
tham chương trình cho vay thí điểm đối với các mô hình liên kết trong
chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các mô hình ứng dụng
khoa học công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.
GS. Võ Tòng Xuân: Tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp
Nhà
nước cần đầu tư đích đáng cho nông thôn. Nông dân phải được đào tạo, có
tay nghề, kiến thức, kỹ năng đủ để tham gia hoạt động kinh tế cạnh
tranh, không sản xuất theo kinh nghiệm mà phải triệt để tuân theo tiêu
chuẩn. Đồng thời đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất, tập trung giống
chất lượng, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hợp lý, áp dụng kỹ
thuật GAP vào sản xuất... Bên cạnh đó là lãnh đạo từng địa phương tổ
chức thế nào để gắn “nhà” doanh nghiệp với hợp tác xã nông nghiệp hoặc
cánh đồng lớn, trong đó nhà nông gắn kết nhà nông sản xuất nguyên liệu
theo quy trình nông nghiệp kỹ thuật cao cung cấp cho doanh nghiệp chế
biến sản phẩm có thương hiệu mạnh.
Ông Ngô Tiến Dũng, Tổng thư ký Hiệp hội các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ATE): Phát huy vai trò doanh nghiệp
Việc
triển khai ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp
không chỉ có Nhà nước và các cơ quan nghiên cứu khoa học mà rất cần có
sự tham gia của các doanh nghiệp và nông dân. Thực tế, doanh nghiệp ngày
càng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trình độ công nghệ
trong ngành đồng thời tạo ra những cơ hội mới cho nông dân tiếp cận công
nghệ cao. Đặc biệt, đưa doanh nghiệp vào sản xuất kinh doanh nông
nghiệp sẽ phần nào giải quyết được vấn đề vốn, đầu ra cho sản phẩm nông
nghiệp.
Ông Dương Văn Chính, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Định Thành - Tập đoàn Lộc Trời: Giải quyết khó khăn trong xây dựng cánh đồng lớn
“Nông
dân nhỏ - cánh đồng lớn” là một chủ trương lớn của Nhà nước Việt Nam.
Chủ trương này cần phải được tiếp tục theo đuổi và hoàn thiện để nền
nông nghiệp nước ta có điều kiện tiến lên hiện đại, sản xuất ra được
khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, an toàn, chất lượng cao và ổn định để
cạnh tranh thắng lợi trong quá trình toàn cầu hóa. Do đó Nhà nước cần
nghiên cứu kỹ những khó khăn thách thức trong quá trình xây dựng cánh
đồng mẫu lớn để giải quyết, đưa nền nông nghiệp tiến lên, nhất là trong
hoàn cảnh Việt Nam chịu ảnh hưởng nhiều bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.
Một nghịch lý mà doanh nghiệp đang gặp phải là cần đất để xây dựng các
nhà máy ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa để chế biến lúa gạo, nâng
cao giá trị sản phẩm. Tuy nhiên chủ trương của Nhà nước là giữ đất lúa
không cho chuyển mục đích sang đất xây dựng công nghiệp. Cần có chủ
trương hài hòa để giải quyết mâu thuẫn này, tạo điều kiện cho doanh
nghiệp có đất sạch đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Anh Đức
Bill Gates: 11 điều con bạn không được học ở trường
Gửi tất cả mọi người có con em nhỏ đang đi học!
Dù bạn yêu hay ghét ông, thì những điều Bill Gates chia sẻ dưới đây chắc
chắn bạn nên nói lại với con cái của mình.
Bill Gates, tỉ phú, đồng sáng lập hãng phần mềm lớn nhất thế giới Microsoft.
Trong bài phát biểu tại
một trường trung học do Cnet thuật lại, tỉ phú Bill Gates đã chia sẻ về
11 điều bạn đã và sẽ không bao giờ được dạy tại trường học. Ông cũng nói
thêm rằng việc chỉ dạy những giáo lí được cho là đúng đắn đã tạo nên
một thế hệ trẻ không có khái niệm về thực tế và điều này làm họ gặp thất
bại trong cuộc đời.
Điều 1: Cuộc sống không công bằng, hãy quen với nó! Điều 2: Thế giới không hề quan tâm tới lòng tự trọng
của bạn.Thế giới chỉ trông đợi bạn hoàn thành được điều gì đó trước khi
bạn cảm thấy hài lòng về bản thân.
Điều 3: Bạn sẽ không thể kiếm
được 60.000 USD sau một năm rời ghế nhà trường. Bạn sẽ không thể là một
phó tổng thống với một chiếc xe hơi tiện nghi có gắn điện thoại ở bên
trong cho tới khi bạn kiếm được đủ tiền để mua cả hai.
Điều 4: Nếu bạn nghĩ giáo viên của mình khó ưa, hãy chờ cho tới khi bạn được gặp ông chủ của mình. Điều 5: Đi bán bánh mì kẹp thịt không làm mất đi giá
trị của bạn. Ông bà của bạn ngày xưa gọi công việc bán bánh mì kẹp thịt
với một cái tên khác, họ gọi đó là "cơ hội". Điều 6: Nếu bạn gặp rắc rối, đó không phải lỗi của cha mẹ bạn, vì vậy đừng rên rỉ khi mắc sai lầm, hãy cố gắng học hỏi từ chúng. Điều 7: Trước khi bạn được sinh ra, cha mẹ của bạn
không hề trông buồn chán như bây giờ. Họ trở nên như vậy là do phải nghĩ
cách thanh toán hóa đơn cho bạn, làm sạch quần áo cho bạn và lắng nghe
bạn nói về việc bạn phải trở nên sành điệu như thế nào. Trước khi kêu ca
về sự buồn chán của thế hệ cha mẹ bạn, hãy cố gấp quần áo trong tủ của
bạn sao cho gọn gàng trước đã. Điều 8: Trường học có thể là nơi loại bỏ sự thắng
thua nhưng cuộc đời thì không. Ở một số ngôi trường, họ có thể loại bỏ
những điểm kém và cho bạn nhiều cơ hội để làm lại cho tới khi có đáp án
đúng. Điều này hoàn toàn không giống chút nào với cuộc đời. Điều 9:Cuộc đời không hề chia thành các học kì. Bạn
sẽ không nhận được kì nghỉ hè và rất ít ông chủ thích thú tới việc giúp
bạn tìm được chính bản thân mình. Vì vậy, bạn phải tự dùng thời gian của
mình để làm việc đó. Điều 10:Đời thực không giống như trên TV. Ở ngoài đời thực, mọi người đều phải rời quán cà phê và đi làm đúng giờ. Điều 11: Hãy đối xử tốt với một kẻ khác người. Có thể bạn sẽ phải làm việc dưới quyền của một kẻ như vậy.
Theo VnReview
Mourinho bị đuổi lên khán đài, M.U hòa thất vọng Burnley
Việt Hà
23:37 ngày 29-10-2016
Khung
thành ma ám của Burnley mới là nhân vật chính trong trận đấu ở Old
Trafford. Trong 90 phút mà M.U tung ra 37 cú dứt điểm, bóng đã không thể
tìm đến mành lưới đội khách. Hòa 0-0, M.U rơi xuống thứ 8 với 15 điểm
sau 10 vòng.
Ba
vòng đấu liền không thắng ở Ngoại hạng Anh, đoàn quân của Mourinho tiếp
Burnley với cơn khát đỉnh điểm. Chính vì thế, hàng phòng ngự dù xáo
trộn rất nhiều (Shaw, Darmian, Rojo vào sân từ đầu) song lại không phải
làm việc vất vả. Bởi hầu như Ibrahimovic và các đồng đội chỉ chơi bóng
trên phần sân đối phương.
Ibra báo hiệu một
trận cầu vất vả cho Burnley bằng cú dứt điểm sạt cột ngay phút đầu tiên.
Nhưng tình huống đó cũng gợi nhắc về một tiền đạo đang mất duyên ghi
bàn nghiêm trọng. Và điều đáng buồn là sự vô duyên đó lan sang cả các
cầu thủ còn lại của M.U. Phút thứ 6, Mata ở vị trí trống trải trong vòng
cấm lại dứt điểm quá hiền.
Mata dứt điểm trong vòng cấm địa
Trong
hiệp một, M.U cầm bóng 73%, hưởng 10 quả phạt góc và tung ra 15 cú dứt
điểm về phía khung thành đối phương. Đổi lại vẫn là bộ mặt ngao ngán của
Mourinho ngoài đường pitch. Xét một cách khách quan, các cầu thủ M.U đã
tạo ra được mặt trận tấn công khá sắc sảo và đột biến, nhưng khâu kết
thúc thì vô cùng tệ.
Các cầu thủ M.U tạo ra nhiều cơ hội nhưng dứt điểm quá tệ
Cục
diện không thay đổi sau giờ nghỉ. Mourinho dù bị đuổi lên khán đài vì
tranh cãi với trọng tài nhưng ở dưới sân, các học trò của ông vẫn thắp
lên ngọn lửa chiến đấu đáng khen ngợi. Mata xông xáo và sắc bén trong
lần hiếm hoi được đeo băng thủ quân. Lingard và Rashford rất nỗ lực hai
bên hành lang. Pogba trận này cũng chơi tốt hơn khi đánh bạt tuyến giữa
Burnley và thường xuyên uy hiếp khung thành đối phương bằng những cú sút
xa.
Pogba chơi khá tốt trong trận đấu này
Song
tất cả những gì các cầu thủ M.U làm được đều không hóa thành bàn thắng.
Khung thành của Heaton như có ma ám, bởi ngay cả khi các cầu thủ
Burnley đã bị đánh bại hoàn toàn thì bóng vẫn không chịu lăn vào lưới.
Mata một lần dứt điểm đập cột dọc, rồi sau đó xà ngang lại cứu thua cho
đội khách. Không ai hiểu điều gì đang xảy ra với các chân sút chủ nhà.
Trọng
tài Atkinson cũng góp phần làm trận đấu trở nên căng thẳng. Các CĐV
trên sân Old Trafford đã la ó ầm ĩ phản đối việc Atkinson bỏ qua những
tình huống phạt đền cho M.U. Điển hình là tình huống Darmian bị ngã
trong vòng cấm, và một pha chạm tay của hậu vệ Burnley. Tuy nhiên nếu
xem kỹ các pha quay chậm, có thể thấy Atkinson có những quyết định chính
xác.
Thủ môn Heaton quá xuất sắc trong trận đấu này
Ngay
cả khi chơi thiếu người giữa hiệp 2 (Herrera nhận thẻ đỏ), M.U vẫn dồn
ép Burnley đến nghẹt thở. Hàng loạt pha dứt điểm từ chân Ibra, Rooney
hay Depay vẫn chỉ khiến CĐV ồ lên trong tiếc nuối. Vào những phút cuối,
Ibra lao vào đệm bóng cận thành nhưng lưới vẫn không rung lên. Có lẽ đây
là trận cầu vô duyên nhất trong sự nghiệp cầu thủ của tiền đạo người
Thụy Điển.
Herrera nhận thẻ đỏ rời sân
Tỷ
số 0-0 không phản ánh đúng thế trận tấn công dạt dào của M.U, nhưng nó
lại lột tả chính xác khâu dứt điểm quá tệ của đội chủ nhà. Tổng cộng 37
cú dứt điểm, nhiều nhất của M.U kể từ mùa 2003/04. Đổi lại là 0 bàn
thắng. Mourinho còn quá nhiều việc phải làm với M.U.
Đội hình thi đấu
M.U: De
Gea, Darmian, Blind, Rojo, Shaw, Pogba, Herrera, Lingard (Rooney 73’),
Mata (Fellaini 73’), Rashford (Depay 82’), Ibrahimovic.
Liverpool nối dài mạch thắng,
bám sát Man City và Arsenal
Thầy
trò Jurgen Klopp giành trọn ba điểm nhờ chiến thắng 4-2 trên sân
Crystal Palace sau khi bị đối thủ hai lần gỡ hòa.
Các khán giả trên sân Selhurst Park phải đợi đến phút 16 mới được chứng
kiến bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, chỉ năm phút 45 giây sau pha lập công
của Emre Can, hai bàn thắng liên tiếp được ghi. James McArthur gỡ hòa
cho Crystal Palace rồi sau đó Dejan Lovren nâng tỷ số lên 2-1.
Coutinho tỏa sáng với hai pha kiến tạo. Ảnh: Reuters.
Phút 33, James McArthur ghi bàn thứ hai, cân bằng tỷ số cho đội chủ
nhà. Tuy nhiên, một phút trước khi hiệp đấu đầu tiên kết thúc, Joel
Matip giúp Liverpool lấy lại lợi thế dẫn bàn. Hàng công của Liverpool
tiếp tục thi đấu tưng bừng nhưng hàng thủ vẫn là điểm yếu của họ. Phải
đến khi Roberto Firmino nâng cách biệt lên hai bàn, các CĐV Liverpool
mới an tâm.
Trận này, trung vệ Dejan Lovren góp một bàn thắng nhưng anh là người
mắc lỗi dẫn đến hai bàn thắng cho Palace. McArthur là cầu thủ thứ hai
của Palace lập cú đúp bằng đầu trong một trận đấu Ngoại hạng Anh
sau Glenn Murray vào năm 2015.
Trận đấu diễn ra cởi mở với năm bàn thắng được ghi trong hiệp một, số
bàn nhiều nhất được ghi trong hiệp đầu ở Ngoại hạng Anh năm nay và là
lần thứ tám trong năm 2016, Liverpool ghi ít nhất bốn bàn trong một trận
đấu.
Thầy trò Klopp vui mừng sau chiến thắng. Ảnh: Reuters.
Không ghi bàn ở trận này nhưng Philippe Coutinho được bầu là cầu thủ
hay nhất. Tài chuyền bóng của tiền vệ người Brazil tạo tiền đề cho sức
công phá của đội khách. Coutinho có hai pha kiến tạo thành bàn và lẽ ra
đã có thể ghi bàn từ một quả đánh đầu ở phút 40 nếu thủ thành Steve
Mandanda không xuất sắc cản phá. Ở tình huống này, bóng chạm tay Joel
Ward nhưng trọng tài không cho Liverpool hưởng phạt đền. Từ khi đến thi
đấu ở Ngoại hạng Anh, Coutinho đã sáu lần lập cú đúp kiến tạo, chưa cầu
thủ nào đạt thành tích đó trong chừng ấy thời gian.
Về phía Palace, họ là đội thứ hai, cùng với Sunderland, trận nào cũng
để lọt lưới từ đầu mùa. Trong hai trận gần nhất, họ để thủng lưới bảy
bàn và đã thua ba trận liên tiếp. Đội chủ nhà thi đấu không tốt trong
hiệp một, để Liverpool thoải mái tấn công. Nếu không có những sai lầm
của Lovren, có lẽ Palace không thể ghi bàn.
Đội hình thi đấu của hai đội.
Họ thi đấu tốt hơn trong hiệp hai, gây sức ép nhiều hơn cho đối thủ
nhưng không thể ghi bàn. Thậm chí, HLV Alan Pardew và các CĐV chủ nhà
thường xuyên thót tim bởi những pha phản công của Liverpool. Alberto
Moreno, trong một lần hiếm hoi được ra sân, dứt điểm trúng khung gỗ.
Sadio Mane đánh đầu vọt xà ở khoảng cách 5,5m ở tư thế không bị kèm.
Chiến thắng này giúp Liverpool có 23 điểm, họ chỉ đứng dưới Man City và
Arsenal vì kém về chỉ số bàn thắng bại. Liverpool sẽ hướng đến chiến
thắng thứ ba liên tiếp ở Ngoại hạng Anh khi tiếp Watford vào ngày 6/11.
Trong khi đó, Palace làm khách trên sân Burnley, đội cùng có 11 điểm như
họ vào ngày 5/11.
(TinTheThao.com.vn) -
Mới đây, 'siêu cò' Mino Raiola đã có những tiết lộ thú vị về bản hợp
đồng bom tấn 89 triệu bảng của Manchester United, Paul Pogba.
Theo Raiola, thực tế giữa ông và BLĐ M.U phải mất đến 2 năm mới có thể hoàn tất được thương vụ khổng lồ này. Tay cò 48 tuổi này cũng cho biết Pogba đã có thể cập bến những đại diện ưu tú của bóng đá châu Âu thay vì trở về mái nhà xưa Old Trafford.
Chia sẻ với báo giới, Raiola cho biết: "Xem nào, Pogba đã có thể gia nhập những CLB hàng đầu thế giới.
Real Madrid đã giành Champions League, cậu ấy có thể giành được vô số
danh hiệu tại đó. Barcelona thì sở hữu bộ ba MSN, những kết quả ấn tượng
cuối mùa giải của họ là điều bình thường. Tôi phải mất đến 2 năm làm
việc với BLĐ M.U để hoàn tất thương vụ Pogba."
Nói về thân chủ còn lại của mình là Zlatan Ibrahimovic, Raiola cho biết tiền đạo người Thuỵ Điển đang gặp gặp áp lực tương tự Anthony Martial và Memphis Depay. Raiola cho biết: "Năm
2015 tôi nói với BLĐ M.U rằng họ càn một tiền đạo như Zlatan để duy trì
sự cân bằng cho đội. Sau đó, tất cả những áp lực và sự chú ý dồn lên
vai cậu ấy. Zlatan có kinh nghiệm và thừa sức gánh vác trách nhiệm của
mình."
Còn về phía HLV Jose Mourinho, Raiola cũng bày tỏ quan điểm của mình: "Tôi
biết ông ấy từ khi còn làm việc tại Inter, chúng tôi có mối quan hệ
không tốt đẹp lắm. Tôi luôn nói lên quan điểm của mình trên mặt báo.
Mourinho là một người đủ thông minh để hiểu những gì tôi nói. Ở mỗi CLB
lớn, tôi đều là thân chủ của 3-4 cầu thủ. Hiện tại là M.U, trước đó là
Juventus, Milan và PSG."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét