Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt; khẩn trương đối phó bão số 7
Thứ Ba, 18/10/2016, 03:17:04
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình dọn bùn đất để lấy đường đi cho người dân thị xã Ba Đồn. Ảnh: HƯƠNG GIANG
* Đến với người dân vùng rốn lũ Hương Khê * Thực hiện nước rút đến đâu, vệ sinh môi trường đến đó
Theo
Trung tâm dự báo Khí tượng-Thủy văn T.Ư, hồi 22 giờ ngày 17-10, vị trí
tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ vĩ bắc; 112,0 độ kinh đông, cách quần đảo
Hoàng Sa khoảng 140 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm
bão mạnh cấp 13-14 (135-165 km/giờ), giật cấp 16.
Dự báo trong khoảng 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây
tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 22 giờ ngày 18-10, vị trí
tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ vĩ bắc; 108,9 độ kinh đông, trên đất liền
phía tây đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão
mạnh cấp 12, giật cấp 14. Trong 24 giờ tiếp theo, vùng nguy hiểm (gió
mạnh từ cấp 6 trở lên): phía bắc vĩ tuyến 15oN và từ kinh tuyến 107,0oE
đến kinh tuyến 115,0oE. Vùng gió mạnh từ cấp 8 trở lên: phía bắc vĩ
tuyến 16oN và phía đông kinh tuyến 108,5oE. Cấp độ rủi ro thiên tai:
cấp 3.
Từ đêm 17-10, ở phía đông vịnh Bắc Bộ bắt đầu có gió mạnh cấp 6-7,
sau tăng lên cấp 8-10, giật cấp 11-12; sóng biển cao 3-5m, biển động
rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc,
mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 22 giờ ngày 19-10, vị trí tâm bão ở vào
khoảng 21,4 độ vĩ bắc; 107,4 độ kinh đông, trên đất liền Quảng Ninh.
Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-12.
Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần
tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14-15; sóng biển cao từ 4-6m, biển
động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển
theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi sâu vào đất liền
và suy yếu nhanh.
Cảnh báo từ đêm nay (18-10) đến gần sáng 20-10 sẽ xuất hiện mưa to
trên khu vực các tỉnh phía đông Bắc Bộ, riêng Hải Phòng, Quảng Ninh,
Lạng Sơn: 200-300 mm/cả đợt.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng-Thủy văn T.Ư, lũ trên các sông từ
Nghệ An đến Quảng Bình tiếp tục xuống chậm. Dự báo, ngày 18-10, mực
nước sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ xuống mức 11,7 m, dưới báo động (BĐ) 0,3
m; tại Hòa Duyệt xuống mức 9,6 m, trên BĐ 2 là 0,6 m; sông La tại Linh
Cảm xuống mức 4,2 m, dưới BĐ1 là 0,3 m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy
xuống mức 2,0 m, dưới BĐ 2 là 0,2 m. Tình trạng ngập lụt tại các huyện
Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch,
Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) giảm dần.
Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai cho biết, thiệt hại do mưa
lũ ở miền trung trong những ngày qua là 25 người chết, bốn người mất
tích, 18 người bị thương. Mưa lũ khiến 25 nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng
949 nhà. Đặc biệt mưa lũ đã làm 121 nghìn căn nhà ngập nặng, ảnh hưởng
nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống nhân dân ở các tỉnh Nghệ An, Hà
Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.
Ngày 17-10, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai có Công điện số
30/CĐ-TW điện UBND các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa; các
bộ, ngành liên quan về việc điều chỉnh vùng nguy hiểm trên biển trong
24 giờ tới là phía bắc vĩ tuyến 150oN và phía đông kinh tuyến 108oE
(vùng nguy hiểm sẽ tiếp tục được điều chỉnh theo diễn biến của bão).
Thông báo cho chủ các phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển
biết vị trí, diễn biến của bão số 7 để chủ động phòng tránh, thoát ra
khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm nêu trên.
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh
đến Khánh Hòa đã hướng dẫn cho 70.694 phương tiện, tàu, thuyền/288.059
người và 3.081 lồng bè nuôi trồng thủy sản/3.678 người, biết thông
tin, vị trí, hướng di chuyển của cơn bão số 7 để chủ động phòng, tránh.
Tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các địa phương chủ động các phương án
đối phó bão số 7; chuẩn bị phương án bảo vệ người và tài sản; cảnh báo,
di dời dân ở những nơi có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vùng núi, vùng
sạt lở ven biển, vùng thấp trũng ven sông suối. Để đối phó khi có bão
mạnh, lũ lớn, toàn tỉnh chuẩn bị phương án di dời 29.350 hộ với 112.309
khẩu từ nơi nguy hiểm đến nơi an toàn.
Tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện còn 445 tàu cá/5.109 ngư dân trên địa
bàn đang hoạt động trên các vùng biển, chưa thể vào đất liền tránh trú.
Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định có tổng cộng 6.351 tàu/43.431 lao
động đang hoạt động tại các ngư trường. Hầu hết các tàu đang di chuyển
tránh bão số 7.
Theo Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập, hiện nay ở các
tỉnh bắc Trung Bộ, số hồ chứa có tràn tự do đầy nước hoặc đang tràn là
1.031/1.878 hồ, trong đó Thanh Hóa 40/606 hồ; Nghệ An 500/623 hồ; Hà
Tĩnh 250/340 hồ; Quảng Bình 130/144 hồ; Quảng Trị 107/119 hồ; Thừa
Thiên-Huế 4/46 hồ.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 7, Bộ Quốc phòng đã có điện chỉ
đạo các Quân khu 3, 4, 5, 7; các Bộ Tư lệnh, yêu cầu: triển khai các
biện pháp sẵn sàng ứng phó với bão số 7. Tổng cục Hậu cần chuẩn bị
lương thực, thực phẩm, quân trang, quân y sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị và
nhân dân khi bão lũ xảy ra.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam có công điện gửi các đơn vị, địa phương,
ban quản lý dự án… yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai
phương án bảo đảm giao thông và bảo vệ các công trình đường, cầu, cống,
kho tàng, phương tiện, máy móc thi công; sẵn sàng bảo đảm giao thông
khi xảy ra sự cố cầu, đường; duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng
tham gia ứng cứu. Tập đoàn Công nghiệp than và Khoáng sản Việt Nam vừa
có công điện gửi các đơn vị trực thuộc, chỉ đạo rà soát các phương án
ứng phó với mưa bão như kiểm tra, củng cố các hồ chứa nước, hồ thủy
điện, hồ bùn thải; tuân thủ vận hành hồ chứa theo đúng quy định, quy
trình được phê duyệt.
Yêu cầu kiểm tra việc xả lũ các hồ thủy điện
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi
các bộ, ngành, địa phương liên quan, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu kiểm tra việc xả lũ của các hồ thủy điện tại
khu vực miền trung.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương chủ trì,
phối hợp các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn và các địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra việc vận
hành xả lũ của các hồ chứa thủy điện trong đợt mưa lũ vừa qua (trong
đó có việc xả lũ của hồ thủy điện Hố Hô ở Hà Tĩnh); làm rõ trách
nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan, xác định cụ thể trách nhiệm đền
bù thiệt hại, đề xuất phương án khắc phục, báo cáo Thủ tướng trước
ngày 25-10.
Những ngày qua, mưa lớn trên diện rộng đã
làm ngập lụt nghiêm trọng, thiệt hại nặng về người và tài sản của
nhân dân và Nhà nước tại các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế.
Chính quyền một số địa phương và dư luận cho rằng có nhà máy thủy
điện xả lũ không báo trước, gây bị động cho công tác ứng phó, thiệt
hại cho nhân dân.
Dồn sức khắc phục hậu quả mưa lũ ở Bắc Trung Bộ
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tại Nghệ An, chỉ còn 1/113
đường dây trung thế bị sự cố, gây mất điện 19/3.336 trạm biến áp phân
phối với 5/434 xã, 5.960/900.234 khách hàng. Tại Hà Tĩnh, nghiêm trọng
nhất là địa bàn huyện Hương Khê và Kỳ Anh, ảnh hưởng vận hành 18/49
đường dây trung thế. Các đơn vị điện lực trên địa bàn đã phải cắt điện
138.504 khách hàng để bảo đảm an toàn cho nhân dân. Tại Quảng Bình, các
đơn vị điện lực đã khôi phục cấp điện cho TP Đồng Hới và các huyện
Quảng Ninh, Minh Hóa; đang tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình nước
lũ để khôi phục phụ tải các khu vực còn lại. Tổng công suất còn chưa
cung cấp được cho phụ tải các huyện khoảng 15,6 MW. Hiện các đơn vị
thuộc EVN đang tập trung toàn bộ nhân lực để kiểm tra các điều kiện kỹ
thuật, an toàn và cấp điện trở lại cho khách hàng ngay khi đủ điều kiện
đóng điện.
Ngày 17-10, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) đã chỉ đạo Quỹ Bảo
vệ môi trường Việt Nam hỗ trợ sáu tỷ đồng cho bốn tỉnh Nghệ An, Hà
Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Bộ TN và MT cũng đề nghị UBND các tỉnh chỉ
đạo triển khai ngay một số nhiệm vụ cấp bách để đánh giá, xử lý khắc
phục hậu quả ô nhiễm môi trường do mưa, lũ gây ra, như: thu gom, vận
chuyển và xử lý rác thải; kiểm tra công trình thu gom và khu lưu trữ
chất thải, kịp thời phát hiện, xử lý ô nhiễm môi trường, bảo đảm không
để ô nhiễm môi trường.
Cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng Hà Tĩnh thau rửa nguồn nước cho người dân huyện Hương Khê. Ảnh: THU HÒA
Sáng 17-10, hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã mở cửa xả tràn. Lưu lượng xả ban đầu là 45 m3/giây, sau đó sẽ điều chỉnh với lượng 200-300 m3/giây. Mực nước hồ Kẻ Gỗ tại thời điểm xả ở cao trình 31,15 m (tổng lượng tương đương 305 triệu m3).
Hiện tỉnh Quảng Bình cũng đang khẩn trương khắc phục hậu quả của lũ
lụt. Tại huyện Quảng Trạch hơn 150 chiến sĩ thuộc Sư đoàn 968 (Quân khu
4) được tăng cường để giúp đỡ người dân dựng lại nhà cửa, khơi thông
các tuyến đường bị tắc do bùn đất; các địa phương triển khai tập trung
dọn dẹp vệ sinh môi trường, tiêu trùng khử độc nhằm tránh nguy cơ bùng
phát dịch bệnh.
Để chủ động đối phó bão số 7, UBND tỉnh Lạng Sơn có công điện khẩn
yêu cầu các ban, ngành chức năng và địa phương cảnh báo người dân sống ở
ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng… chủ động phòng ngừa lũ
ống, lũ quét và sạt lở đất. Chiều 17-10, TP Hải Phòng đã họp khẩn
triển khai các biện pháp cấp bách đối phó với bão số 7. Thành phố yêu
cầu từ chiều 18-10, dừng tất cả các cuộc họp để phòng chống bão; cấm
biển và di dân khỏi các vùng nguy hiểm được thực hiện từ 17 giờ chiều
18-10; huy động lực lượng thu hoạch nhanh lúa mùa.
UBND thành phố Hà Nội vừa có công điện khẩn yêu cầu các đơn vị liên
quan tổ chức trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão số 7.
Đồng thời, rà soát kiểm tra, cử lực lượng trực tại các vị trí đê kè,
hồ, đập trọng điểm, xung yếu, các công trình đang thi công; chuẩn bị
đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ để bảo
đảm xử lý kịp thời các sự cố xảy ra, tổ chức sơ tán nhân dân ở các khu
vực sạt lở nguy hiểm đến nơi an toàn. UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các
sở, ngành, các địa phương tạm hoãn các cuộc họp không cần thiết để tập
trung cho việc phòng, chống bão. Hiện nay, toàn tỉnh có 3.911 hộ với
13.538 người cần di dời vào trong đê chính trước khi bão vào. Bên cạnh
đó, có 7.181 hộ với 16.785 người sống trong nhà yếu cần di dời đến nơi
an toàn trước khi bão đổ bộ vào bờ. Tỉnh Nam Định đã có văn bản nghiêm
cấm tàu thuyền ra khơi; kiểm soát chặt chẽ số ngư dân, người sản xuất
trên biển, yêu cầu tất cả tàu thuyền vào bờ trước 17 giờ ngày 18-10.
Hoãn tất cả các cuộc họp chưa thật cần thiết để tập trung triển khai
phòng, chống bão; khẩn trương kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động
trên biển vào nơi trú tránh bão; triển khai phương án di dời người và
tài sản ra khỏi những vùng nguy hiểm… Chủ động đối phó với bão số 7, cơ
quan chức năng, các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đã kêu gọi 7.199
tàu vào nơi tránh trú bão, sắp xếp neo đậu tàu thuyền an toàn. Các đoàn
công tác của tỉnh đã đi kiểm tra đê điều, hồ đập, các công trình đang
thi công dở dang, tuyến đê biển.
Hiện nay tại huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đang có khoảng 1.100 người
của 20 xóm của các xã ngoài đê ven sông Lam đang bị cô lập hoàn toàn.
Do mưa lớn trên diện rộng kết hợp nước sông Lam đang lên nhanh đã gây
thiệt hại khá nặng trên địa bàn. Thống kê sơ bộ đã có 155 ha lúa mùa bị
mất trắng; 3.500 con gia cầm bị chết và lũ cuốn trôi; hơn 600 ha cá
thiệt hại hơn 70%. Ngoài ra, lúc 8 giờ sáng 17-10, tại đồng Biền Làn,
anh Nguyễn Văn Ngọc (SN 1974, ở xóm Yên Trung, xã Hưng Thịnh) bị đuối
nước. Chung tay ủng hộ đồng bào miền trung
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung
khắc phục hậu quả mưa lũ. Để chia sẻ với những khó khăn, mất mát của
đồng bào và các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ,
cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phát động tinh thần tương
thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong cán bộ, công chức, người lao
động của đơn vị để quyên góp ủng hộ các địa phương và nhân dân vùng bị
thiệt hại sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phục hồi sản
xuất. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý hỗ trợ trước mắt 1.500 tấn
gạo cho tỉnh Quảng Bình để cứu trợ khẩn cấp cho các hộ dân có nguy cơ
thiếu đói tại vùng ngập lũ.
Ngày 17-10, Cụm thi đua số 6, Công đoàn viên chức TP Hồ Chí Minh đã
phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tại các tỉnh miền trung.
Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí
Minh dự. Ngay sau lễ phát động, công chức, viên chức, người lao động
các ban Đảng của Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã quyên góp 100 triệu đồng
ủng hộ đồng bào miền trung.
Chiều 17-10, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức
phát động kêu gọi công nhân, viên chức lao động ủng hộ đồng bào miền
trung bị lũ lụt. Tại buổi lễ, các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam đã quyên góp hơn 180 triệu đồng ủng hộ bà con vùng
lũ. Chiều 17-10, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon
Co.op) cho biết, đã trích quỹ 100 triệu đồng để hỗ trợ bà con vùng lũ
thuộc hai tỉnh: Quảng Bình và Hà Tĩnh. Đồng thời, huy động các siêu thị
Co.opmart ở khu vực miền trung tăng cường dự trữ và giảm giá các mặt
hàng thiết yếu để góp phần bình ổn giá cả.
Ngày 17-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội trích năm tỷ
đồng từ Quỹ cứu trợ của thành phố để hỗ trợ nhân dân năm tỉnh: Nghệ
An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế, mỗi tỉnh một tỷ
đồng để kịp thời khắc phục hậu quả. Ban Thường trực Tỉnh đoàn Hà Tĩnh
phối hợp Báo Tuổi trẻ tổ chức đoàn công tác trao quà cứu trợ khẩn cấp
cho người dân vùng lũ tại xã Phương Mỹ (huyện Hương Khê). Đoàn công tác
trao 240 suất quà, tổng giá trị hơn 72 triệu đồng gồm: mì tôm, dầu ăn,
lương khô, nước lọc và một số nhu yếu phẩm tới tận tay các hộ dân tại
xã.
Bộ trưởng Công thương yêu cầu gấp Thứ trưởng Công thương Hoàng Quốc
Vượng hoãn họp tại Long An bay thẳng về Hà Tĩnh, Quảng Bình để chỉ đạo
Đoàn công tác điều tra vụ xả nước ở Nhà máy Thủy điện Hố Hô. Tập đoàn
Điện lực Việt Nam và Công đoàn Công thương Việt Nam ủng hộ cho người
dân vùng chịu ảnh hưởng lũ lụt ở hai tỉnh: Hà Tĩnh và Quảng Bình, mỗi
tỉnh 350 triệu đồng.
Nhằm hỗ trợ bảo đảm thông tin liên lạc và trợ giúp các tỉnh miền
trung, MobiFone sẽ miễn phí 100 phút thoại liên mạng, sử dụng trong năm
ngày (từ ngày 16 đến 20-10) cho tất cả các thuê bao tại hai tỉnh Hà
Tĩnh và Quảng Bình.
Chiều 17-10, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra lễ phát động quyên góp
giúp đỡ bà con vùng lũ ba tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An... Chiều
17-10, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ quyên góp ủng hộ đồng
bào miền trung bị thiệt hại do mưa lũ. Mỗi cán bộ, công chức, người lao
động ủng hộ tối thiểu một ngày lương cơ bản.
* Tổng công ty Hàng không Việt Nam cho biết, từ ngày 18-10, sẽ tiếp
nhận và vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ của các cơ quan, tổ chức
xã hội, từ thiện tới đồng bào miền trung bị thiệt hại do mưa lũ qua
đường hàng không. Theo đó, hàng hóa cứu trợ sẽ được đặt giữ chỗ và ưu
tiên vận chuyển trên các chuyến bay của Vietnam Airlines, Jetstar
Pacific và Vasco từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh Nghệ An, Hà
Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Các hãng sẽ miễn phí cước vận chuyển, phụ
thu nhiên liệu và các phí liên quan. Chương trình áp dụng đối với Ủy
ban MTTQ Việt Nam các cấp, UBND các tỉnh/thành phố, Hội Chữ thập đỏ Việt
Nam các cấp, các quỹ từ thiện (được cơ quan nhà nước cấp phép thành
lập, công nhận điều lệ).
Thông tuyến đường sắt bắc - nam
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho
biết, chiều 17-10, đoạn từ ga Ngọc Lâm đến ga Minh Lệ đã được nối
thông, chính thức thông tuyến đường sắt bắc-nam (giai đoạn 1, bước
1), sớm 2 giờ 30 phút so với dự kiến. Ngành đường sắt đã cho tàu chạy
qua với vận tốc từ 5 km/giờ. Các đơn vị thi công đang thi công hoàn
thiện (giai đoạn 2, bước 1) và tiếp tục khắc phục bước 2 tại một số
điểm để trả tốc độ bình thường trong giai đoạn sớm nhất. Tại một số
điểm xung yếu đã khắc phục tạm thời, đường sắt Việt Nam vẫn tiếp tục
bố trí nhân viên dẫn đường để bảo đảm an toàn chạy tàu.
Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh
Bình Định cho biết, đến 8 giờ 30 phút ngày 17-10, tàu kiểm ngư 403 đã
tiếp cận được tàu BĐ 97825 TS bị nạn trên biển và đang trên đường
lai dắt vào Núi Thị thuộc quần đảo Trường Sa. Trước đó, khoảng 1 giờ
43 phút ngày 17-10, tàu cá này bị hỏng máy và thả trôi tự do trên
biển, trên tàu có 13 thuyền viên.
Hàng trăm nghìn học sinh phải nghỉ học do mưa, lũ
Dự báo, bão số 7 có nhiều khả năng đổ bộ
vào tỉnh Thái Bình, từ chiều 17-10, học sinh khối trung học phổ thông
trên địa bàn tỉnh được nghỉ học, phụ giúp gia đình chống bão. Riêng
với các bậc học mầm non, tiểu học và THCS, các đơn vị giáo dục tiếp
tục theo dõi, cập nhật diễn biến, tình hình bão số 7 và chủ động cho
học sinh nghỉ học khi có tình huống khẩn cấp. Theo Sở Giáo dục và Đào
tạo tỉnh Hà Tĩnh, ngày 17-10, trên địa bàn tỉnh vẫn còn hơn 100.000
học sinh tại hơn 300 trường ở các bậc học từ mầm non đến THCS phải
nghỉ học do nước lũ chưa rút và các hồ đập xả tràn. Trong đó, huyện
Cẩm Xuyên có khoảng 4.500 học sinh; thành phố Hà Tĩnh có 21.000 học
sinh; huyện Đức Thọ có khoảng 12.000 học sinh… Đến chiều 17-10, tại
Quảng Bình có khoảng 50% số học sinh toàn tỉnh chưa thể đến trường,
do trường học đang ngập hoặc trường lớp đang dọn vệ sinh. Trước đó,
hơn 80% số trường học trong tỉnh bị ngập lụt, gây thiệt hại lớn.
Không để bất cứ một người dân vùng lũ nào phải chịu đói, chịu khát là
thông điệp được Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và
PTNT) Nguyễn Xuân Cường đưa ra khi nói về nhiệm vụ bảo đảm đời sống dân
sinh của bà con sau lũ trong chuyến kiểm tra công tác khắc phục hậu
quả lũ lụt và chủ động ứng phó với cơn bão số 7 tại Hà Tĩnh ngày 17-10.
Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn thăm hỏi, động viên và trao quà cho người dân vùng rốn lũ Phương
Mỹ (Hương Khê, Hà Tĩnh).
Do các tuyến đường vào xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đều bị
nhấn chìm trong nước, Đoàn công tác của Bộ NN và PTNT do Bộ trưởng
Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đã phải dùng xuồng cao tốc vượt qua “biển”
nước lũ. Thỉnh thoảng, đoàn xuồng phải dừng lại để cẩn thận tìm cách
chui qua gầm cầu, đường điện cao thế… Một cuộc gặp mặt có một không hai
giữa Đoàn công tác và hơn 100 hộ dân ngay trên các phương tiện nổi tại
sân trường Trường tiểu học Phương Mỹ cứ y như mùa nước nổi ở đồng bằng
sông Cửu Long. Các trường cao tầng tại rốn lũ Phương Mỹ nay trở thành
điểm tránh lũ của hàng chục hộ dân trong xã và cũng là điểm chờ đợi sự
“tiếp sức” của các tổ chức, cá nhân với hy vọng tất cả sớm vượt qua khó
khăn, ổn định đời sống. Đứng trên tầng hai của dãy phòng học đã bị ngập
hết tầng một, ông Trần Hữu Hoàng ở thôn Lập Tiến tỏ rõ sự cảm động khi
được đón tiếp Đoàn công tác của Bộ NN và PTNT, tỉnh Hà Tĩnh trong một
khung cảnh hết sức đặc biệt. “Mỗi năm chúng tôi hứng chịu từ ba đến năm
trận lụt, hơn ai hết chúng tôi ý thức rất rõ sự chủ động, chuẩn bị chu
đáo mỗi khi nước về. Tuy nhiên, một số gia đình do thiếu nhân lực, nhà
cửa tạm bợ, đường sá đi lại khó khăn cho nên quá trình vận chuyển đồ
đạc, lương thực đến nơi an toàn không được kịp thời và chịu nhiều tổn
thất về tài sản. Do đó, sự động viên, giúp đỡ kịp thời cả tinh thần, lẫn
vật chất của các cấp, ngành và các nhà hảo tâm đối với bà con lúc này
sẽ tiếp thêm động lực cho người dân chúng tôi vươn lên”, ông Tiến chia
sẻ.
Sau khi thông báo khái quát tình hình ứng phó với mưa lũ của bà con
nhân dân, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Phương Mỹ Nguyễn Hồng Quân đề nghị
cấp trên kịp thời hỗ trợ lương thực cho 60 hộ dân có nguy cơ thiếu
đói; máy móc, hóa chất lọc nước sinh hoạt và nước ăn; cây con giống,
vật tư nông nghiệp để sẵn sàng triển khai sản xuất cho gần 200 ha vụ
đông khi nước rút; đồng thời cho rằng, về lâu dài tỉnh cần sớm triển
khai đề án di dời hơn 150 hộ dân ở vùng thường xuyên bị ngập lụt lên
định cư vùng cao ráo và xây dựng cầu Chợ Hôm để bảo đảm an sinh cho bà
con vùng lũ Phương Mỹ, Phương Điền.
Bộ trưởng NN và PTNT Nguyễn Xuân Cường lưu ý các cấp chính quyền ở Hà
Tĩnh cần tiếp tục bố trí các nơi trú ẩn an toàn cho bà con, quản lý
tốt việc đi lại của nhân dân; theo dõi sát tình hình bão số 7 để tổ
chức các biện pháp ứng phó một cách chủ động, an toàn. Trong đó, yếu tố
quan trọng nhất là lương thực, thực phẩm, nước uống, bảo đảm sinh hoạt
thiết yếu cho bà con; tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng
ngay sau khi nước rút để dịch bệnh lây lan không xảy ra.
Thông báo khái quát về tình hình mưa lũ với Đoàn công tác của Bộ NN
và PTNT cùng người dân địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn
cho biết: Đợt mưa lũ vừa qua, Hà Tĩnh có hơn 30 nghìn hộ dân ở 108 xã,
phường bị ngập lụt, có nơi ngập sâu từ 2 đến 3 m, một số tuyến đường
giao thông liên huyện, liên xã bị ngập sâu, gây ách tắc làm ảnh hưởng
không nhỏ đến công tác tiếp cận, cứu trợ. Mưa lũ cũng làm 774 ha diện
tích lúa mùa, hơn 2.200 ha hoa màu, 470 ha cây ăn quả, 1.180 ha diện
tích nuôi trồng thủy sản và gần 2.000 tấn lương thực, hơn 2.000 gia
súc, 157.000 gia cầm bị ngập lụt, hư hại. Ngoài ra, 22.000 m3
đất đá, 85 km đường giao thông, gần 1 km đê, 22 km kênh mương… bị sạt
lở, hư hỏng; mưa lũ cũng khiến sáu người dân trên địa bàn thiệt mạng.
Đến thời điểm hiện nay, những thiệt hại về tài sản và cơ sở hạ tầng
giao thông, trường học, trạm y tế… là rất lớn, chưa thể thống kê chính
xác được do nước lũ đang dâng cao. “Sau đợt này, tỉnh Hà Tĩnh sẽ cho
lập dự toán xây dựng cầu Chợ Hôm tại xã Phương Mỹ (Hương Khê) phù hợp
với khả năng về nguồn vốn của tỉnh và dự án sẽ sớm được triển khai. Tuy
nhiên, đối với đề án di dời dân vùng lũ ở Phương Mỹ nói riêng và các
địa phương khác trên địa bàn thì cần phải có sự giúp đỡ, hỗ trợ của Bộ
NN và PTNT và các bộ, ban ngành, trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê
Đình Sơn nhấn mạnh.
Sáng 17-10, hơn 320 cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 4 đã có mặt tại
Hương Khê để hợp lực cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Hà
Tĩnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh và lực lượng dân quân tự vệ đã
túc trực ở vùng lũ từ nhiều hôm trước giúp đỡ người dân, các trường
học, trạm y tế tập trung khắc phục hậu quả sau lũ như: Vệ sinh môi
trường, nạo vét bùn, lau rửa bàn ghế, đồ dùng dạy học và đồ dùng sinh
hoạt của các gia đình.
Cùng chung tay hướng về vùng lũ, thông
qua Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh, nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm đã đăng
ký, trực tiếp đến trao quà hỗ trợ cho người dân vùng lũ. Ngày 17-10,
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh 300 triệu đồng
tiền mặt, 400 triệu đồng tiền hàng (đồ dùng gia đình, máy lọc nước,
thuốc lọc nước…).
Thực hiện nước rút đến đâu, vệ sinh môi trường đến đó
Tại Quảng Bình, thống kê cho thấy một số cơ sở điều trị, kho thuốc
của các đơn vị bị ướt, hỏng, 90 trong tổng số 159 trạm y tế xã, phường,
thị trấn bị ngập nước. Mặc dù lũ đang rút chậm, song ngành y tế Quảng
Bình đang huy động lực lượng thực hiện phương châm nước lũ rút đến đâu
tranh thủ vệ sinh môi trường, tạo nguồn nước sinh hoạt cho người dân
đến đấy. Sở Y tế Quảng Bình đã chuyển về cơ sở 100 cơ số thuốc và bộ
phòng, chống thiên tai, 95 nghìn viên Aquatabs, 27 nghìn viên Cloramin
B, 350 kg Cloramin B bột và các loại thuốc cần thiết khác. Hơn 1.600
cán bộ và nhân viên y tế mà chủ công là lực lượng y tế dự phòng các
huyện, thị xã và y tế thôn, bản được huy động đến các địa bàn bị ảnh
hưởng nặng để cùng với chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả.
Theo ghi nhận của chúng tôi trong ngày 17-10, Phòng Y tế và Trung tâm
Y tế dự phòng của tất cả tám huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Quảng
Bình đã tiến hành cấp phát viên khử khuẩn Cloramin B cho các xã để hỗ
trợ nhân dân; phân công mỗi cán bộ, nhân viên y tế phụ trách một đến
hai địa bàn để cùng với Trạm y tế chăm sóc sức khỏe cho người dân và
hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh. Các xã tổ chức phun hóa chất tại các
điểm chôn lấp gia súc, gia cầm chết để tránh ô nhiễm môi trường.
Tại huyện Tuyên Hóa, ngay khi nước lũ rút, người dân và lực lượng vũ
trang, thanh niên xung kích đã tiến hành thau rửa nhà cửa, công sở,
trường học và thu dọn bùn đất trên các tuyến đường. Nhờ có nắng nên
công việc vệ sinh môi trường khá thuận lợi. Bác sĩ Cao Sỹ Phượng, Giám
đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tuyên Hóa cho biết: Khó nhất hiện nay
của địa phương là không có hóa chất để xử lý nước, chỉ có viên khử
khuẩn cấp cho người dân. Do vậy, chúng tôi đang hướng dẫn người dân
cách làm truyền thống đơn giản là sử dụng các vật liệu như cát, cuội để
lọc nước rồi bỏ viên khử khuẩn vào tạo ra nguồn nước tương đối an toàn.
Sáng 17-10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình đã vận chuyển máy lọc nước
với công suất 40 nghìn lít/giờ từ TP Đồng Hới lên vùng “rốn lũ” xã Tân
Hóa, huyện Minh Hóa. Tuy nhiên, do đường vào xã Tân Hóa nhiều đoạn còn
ngập và hư hỏng, khâu vận chuyển rất khó khăn và mất thời gian, đến
hôm nay (ngày 18-10), bà con nơi đây mới có nước sạch để dùng.
Để hỗ trợ các huyện trên địa bàn khắc phục hậu quả lũ lụt, Sở Y tế Hà
Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị cấp phát 80 kg bột Cloramin B, hàng trăm
nghìn viên Cloramin B và Aquatabs, đồng thời yêu cầu Trung tâm Y tế dự
phòng cử cán bộ trực tiếp đi giám sát dịch bệnh và hướng dẫn người dân
cách phòng, chống dịch bệnh, xử lý vệ sinh môi trường. Ngành y tế các
huyện, thị xã thực hiện phương châm bốn tại chỗ, đồng thời khuyến cáo
người dân chủ động phòng tránh các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra sau
mưa lũ.
Tại vùng rốn lũ Hương Khê, ngay sau khi nước bắt đầu rút, các cấp
chính quyền ở Hương Khê đã huy động lực lượng dọn dẹp, tổ chức lau chùi
đồ dùng trang thiết bị của các cơ sở y tế để có thể đón tiếp người
bệnh được ngay. Trung tâm y tế huyện đã cấp phát hai cơ số thuốc cho
các xã bị ngập sâu; 100 kg bột Cloramin B, 25.000 viên Cloramin B, 40
kg phèn chua để các hộ dân xử lý nước giếng khơi và vệ sinh môi trường.
Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng trong thời gian diễn ra
mưa lũ, đội ngũ y, bác sĩ trên địa bàn đã kịp thời sơ, cấp cứu 10
trường hợp bị tai nạn, nhờ đó trên địa bàn Hương Khê không xảy ra sự cố
đáng tiếc nào về người.
Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh
các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra sau mưa lũ gồm tiêu chảy, đau mắt
đỏ, viêm đường hô hấp, cảm cúm... Theo đó, cần thiết phải thực hiện các
biện pháp vệ sinh môi trường sau mưa lớn, lũ lụt, bảo đảm nước rút đến
đâu làm vệ sinh môi trường đến đó. Ngoài ra, tổ chức thu gom và sử
dụng vôi bột hoặc các hóa chất để xử lý khi chôn xác động vật, tránh
phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm; phối hợp với nhân viên ngành y tế
phun hóa chất diệt côn trùng truyền bệnh tại các vùng có nguy cơ. Ngành
y tế địa phương giám sát, phát hiện và xử lý các nguy cơ gây bệnh
truyền nhiễm xảy ra sau lũ, nhất là các bệnh lây truyền qua đường tiêu
hóa như tả, lỵ, thương hàn… Đồng thời, thực hiện ăn chín, uống chín,
bảo đảm an toàn thực phẩm; thau rửa bể nước, giếng nước, dụng cụ chứa
nước và dùng những hóa chất để khử trùng nước sử dụng cho ăn uống và
sinh hoạt. Tổ chức thu gom, xử lý, chôn xác động vật; phun hóa chất
diệt côn trùng truyền bệnh tại các vùng có nguy cơ…
Trận lũ lịch sử trong những ngày qua
đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân các tỉnh miền trung.
Sau lũ, việc thực hiện vệ sinh môi trường cũng như các biện pháp
phòng bệnh cho người dân đang được ngành y tế và chính quyền địa
phương tích cực triển khai với tinh thần nước rút đến đâu, vệ sinh
môi trường đến đấy.
(Thethaovanhoa.vn) - Dù
thi đấu trong thế mất người ngay từ phút 57 nhưng đội tuyển U19 Việt
Nam đã thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời cùng một lối chơi hợp lí
để buộc U19 UAE ngậm ngùi chia điểm.
Tinh thần chiến đấu quả cảmThầy
trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã thể hiện tinh thần chiến đấu đáng nể trước
đối thủ mạnh U19 UAE. Điều này cho thấy, U19 Việt Nam đã có sự chuẩn bị
kĩ lưỡng về mặt tâm lí chiến.
Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn
chơi bóng chủ động và tự tin. Bên cạnh đó, trước trận, HLV Hoàng Anh
Tuấn đã truyền tải những thông tin, hình ảnh lũ lụt ở miền Trung để cho
các cầu thủ cảm nhận rằng, nếu họ thi đấu tốt trong trận đấu này là góp
phần xoa dịu nỗi đau của đồng bào. Đây có thể xem là liệu pháp tâm lí
đặc biệt giúp các cầu thủ U19 thi đấu với tinh thần quả cảm. Mặc dù chỉ
còn thi đấu với 10 người trong nửa thời gian của hiệp 2, nhưng các tuyển
thủ U19 Việt Nam đã chơi lăn xả hết mình để bảo toàn tỉ số hòa 1-1.
Người hùng Minh Dĩ
Dù
không thể giành chiến thắng trước U19 UAE nhưng bàn thắng quý giá của
Minh Dĩ đã giúp U19 Việt Nam mở toang cánh cửa góp mặt tại vòng tứ kết.
Pha di chuyển thông minh và cú đá một chạm nhanh như điện không thể chê
vào đâu được của Minh Dĩ đã giúp U19 Việt Nam vừa nắm lợi thế dẫn bàn,
vừa giúp toàn đội có thêm sự tự tin khi chơi bóng trước đối thủ mạnh U19
UAE.
Các cầu thủ U19 Việt Nam đã thi đấu hết sức tự tin ở trận gặp U19 UAE.Ảnh: VFF
Đấu pháp hợp lí
Có
thể nói, U19 Việt Nam đã trình diễn một lối chơi hợp lí trước U19 UAE.
Trong suốt hiệp 1, dù giành tỉ lệ kiểm soát bóng thấp hơn so với đối thủ
nhưng U19 Việt Nam mới là đội thi đấu chủ động và tạo được nhiều cơ hội
nguy hiểm.
Sau khi có được bàn thắng dẫn trước, U19 Việt Nam đã
chủ động chơi chậm và tổ chức hàng phòng ngự chặt chẽ. Phần lớn thời
gian hiệp 2, đội bóng áo đỏ luôn có tới 7-8 cầu thủ bên phần sân nhà và
tạo thành 2 lớp phòng thủ cho khung thành của thủ môn Tiến Dũng.
Khi
U19 Việt Nam chỉ còn chơi với 10 người, HLV Hoàng Tuấn đã rút vị trí
tiền đạo để thay vào sân cầu thủ to cao có khả năng chống bóng như Việt
Anh. Và khung thành của U19 Việt Nam đứng vững trước những đợt không
chiến của đối thủ.
Ngoài ra, với lối chơi nhanh, áp sát, đá rát,
U19 Việt Nam đã hạn chế được những tình huống phối hợp của U19 UAE. Xem
U19 Việt Nam thi đấu trận này phảng phất hình ảnh của đội U23 Việt Nam
dưới thời HLV Miura khi bất ngờ đả bại U23 Iran tại Asian Games 17.
U19
Việt Nam hòa U19 UAE 1-1 và tạm đứng thứ 2 bảng B sau U19 Iraq đã toàn
thắng cả hai lượt trận nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn không hài lòng với
màn trình diễn của các học trò.
U19 Việt Nam không ngán tranh chấp tay đôiU19
Việt Nam cho thấy sự chuẩn bị tốt về nền tảng thể lực cho VCK U19 châu Á
2016. Trước đối thủ U19 UAE nhỉnh hơn về mặt thể hình thế nhưng các cầu
thủ U19 Việt Nam tỏ ra không hề thua thiệt trong các pha tranh chấp tay
đôi. Cả 3 tuyến của U19 Việt Nam đều tỏ ra năng nổ, quyết liệt trong
những pha một đối một và không ít lần các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn
là người giành chiến thắng. Ngay với cầu thủ có thể hình nhỏ con như
tiền vệ trung tâm Lương Hoài Nam (chiều cao chưa tới 1m60) nhưng cũng
thi đấu lăn xả, quyết liệt và có những pha tranh chấp thành công. Miếng đánh biên hiệu quả
Với
sự góp mặt của tiền vệ với biệt danh “ ông vua giải trẻ” Nguyễn Quang
Hải bên hành lang cánh trái, những mảng miếng tấn công của U19 Việt Nam
trong hiệp 1 hầu như đều qua chân của cầu thủ đang chơi bóng cho CLB Hà
Nội T&T.
Chính Quang Hải thực hiện đường căng ngang thuận lợi
để Minh Dĩ băng vào dứt điểm mở tỉ số trận đấu. Dù là cầu thủ trẻ nhưng
Quang Hải đóng góp công sức không nhỏ vào chức vô địch V-League 2016
của Hà Nội T&T.
Chính vì vậy, kinh nghiệm, bản lĩnh trận mạc
dày dạn giúp Quang Hải chơi rất đĩnh đạc và trở thành ngòi nổ trong các
đợt tấn công của U19 Việt Nam. Huy Hùng Thể thao & Văn hóa
TP.HCM: Ô tô 7 chỗ sụp hố công trình giữa dòng nước
Xe ô tô gặp nạn nằm chông chênh, nghiêng về bên phải.
Chiều tối 17.10, nhiều tuyến đường ở TP.HCM đã bị ngập nặng do triều
cường dâng cao. Khi triều cường vẫn đang dâng nhanh thì cơn mưa lớn tiếp
tục đổ xuống, khiến tình trạng ngập nước càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Đặc biệt ở một điểm ngập nặng trên đường Trần Não (Q.2, đoạn gần
đường Mai Chí Thọ), khoảng 19h30, một chiếc ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Inova
mang BKS 51A-979.21 đã bất ngờ bị sụp hố công trình do chạy sát lề
phải.
Ở thời điểm gặp nạn, trên xe chỉ có tài xế tên Long, 27 tuổi. Do hai
bánh bên phải của xe bị lún sâu nên tài xế phải gọi cho lực lượng cứu hộ
và đơn vị bảo hiểm tới hỗ trợ.
Tại hiện trường, chiếc xe nằm chông chênh, nghiêng hẳn về bên phải, nước ngập che lấp cả biển số ở đầu xe.
Cùng thời điểm, một chiếc ô tô khác cũng bị chết máy bên cạnh.
“Lúc xe bị sụp xuống, tôi giật bắn mình. Tôi có thử đạp ga để đưa xe
vượt lên nhưng bất thành. Bánh xe càng quay càng khiến xe lún sâu hơn,
rồi chết máy. Tôi phải mở cửa bên trái để di chuyển ra ngoài chứ ở bên
phải không biết hố trũng hay sâu thế nào”, tài xế Long kể.
Tính đến 20h, xe ô tô gặp nạn vẫn chưa được di chuyển ra khỏi điểm
ngập. Ở điểm ngập này, vị trí sâu nhất có nước gần tới yên xe máy khiến
hầu hết xe máy đi qua đây đều bị chết máy.
Hiện, tuyến đường Trần Não nói trên cũng như các tuyến đường Lương
Định Của, Trần Văn Khê gần đó đang trong quá trình thi công nâng đường
nên rất dễ bị ngập mỗi khi mưa to hay triều dâng, gây không ít khó khăn
cho người dân sống xung quanh và người đi đường.
Lực lượng cứu hộ đến kéo các xe về sửa chữa.
Điểm ngập trên đường Trần Não có những vị trí sâu gần tới yên xe.
Theo Ngọc Phạm (Dân Việt)
TP.HCM đầu tư 3.508 tỉ đồng xây dựng cầu đường Bình Tiên
UBND TP vừa phê duyệt lựa chọn
nhà đầu tư dự án xây dựng cầu đường Bình Tiên (đoạn từ đường Phạm Văn
Chí đến Tạ Quang Bửu và từ Tạ Quang Bửu đến Nguyễn Văn Linh), thuộc Q.6,
Q.8, H.Bình Chánh.
Dự án do 4 nhà đầu tư thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (đổi đất
lấy hạ tầng). Tổng số vốn đầu tư khoảng 3.508 tỉ đồng được thực hiện từ
năm 2016-2020.
Đoạn từ đường Phạm Văn Chí, Q.6 đến Tạ Quang Bửu, Q.8 do Liên danh
Công ty TNHH dịch vụ thương mại sản xuất xây dựng Đông Mê Kông và Tổng
công ty 319 đầu tư; sẽ xây một cầu vượt qua 2 kênh Tàu Hũ và Đôi với
tổng kinh phí 2.605 tỉ đồng, trong đó đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB)
925 tỉ đồng.
Nhà đầu tư được thanh toán 40% chi phí thực hiện dự án bằng các khu
đất thuộc phường 6, 14, 15 (Q.8) và các khu đất khác nếu chưa đủ cân
đối, số còn lại 60% sử dụng ngân sách TP.
Riêng đoạn còn lại từ đường Tạ Quang Bửu, Q.8 đến đường Nguyễn
Văn Linh, H.Bình Chánh dài gần 1,9 km do Liên danh Công ty cổ phần
Licogi 16 và Công ty CP đầu tư xây dựng Bình Chánh đầu tư với số vốn dự
kiến 903,649 tỉ đồng, trong đó giải phóng mặt bằng khoảng 200 tỉ đồng,
nhà đầu tư thu hồi vốn qua việc khai thác các khu đất dọc tuyến cầu
đường Bình Tiên và một số khu đất.
Đ.Mười
Thủ tướng yêu cầu thanh tra thủy điện Hố Hô xả lũ
Văn phòng Chính phủ hôm qua (17.10) đã có thông báo ý kiến chỉ đạo
của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước nghi vấn một số hồ thủy điện xả lũ
tại miền Trung trong đợt mưa lũ vừa qua.
Theo đó, người đứng đầu Chính phủ cho hay có thông tin nhà máy xả
lũ không báo trước, gây thiệt hại người và của cho nhân dân vùng hạ du.
Do đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương chủ trì, phối hợp cùng
Bộ TN-MT và Bộ NN-PTNT tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác vận hành xả
lũ các nhà máy thủy điện, trong đó có Nhà máy thủy điện Hố Hô (nằm giáp
ranh giữa tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình). Thủ tướng nhấn mạnh đợt thanh tra
cần làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan cũng như xác định
cụ thể trách nhiệm đền bù thiệt hại, báo cáo Thủ tướng trước ngày
25.10.2016.
Chiều 17.10, đoàn công tác của Bộ Công thương do ông Đỗ Đức Quân,
Phó tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, làm trưởng đoàn đến Hà Tĩnh thị
sát, kiểm tra việc xả lũ của Nhà máy thủy điện Hố Hô, làm việc với lãnh
đạo Nhà máy thủy điện Hố Hô và chính quyền địa phương. Tại cuộc làm
việc, lãnh đạo Nhà máy thủy điện Hố Hô cho rằng, thủy điện này xả lũ
đúng quy trình và đã thông báo cho người dân trước khi xả lũ. Tuy nhiên,
ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND H.Hương Khê, đề nghị đoàn công tác về
các xã hạ du, kiểm tra văn bản thông báo xả lũ của thủy điện Hố Hô để
xác định các địa phương có nhận được thông báo này hay không. Theo ông
Huấn, về quy trình xả lũ, có một phó giám đốc nhà máy duyệt quy trình,
trước 2 ngày xả lũ phải có văn bản thông báo tới chính quyền địa phương
cấp tỉnh, huyện và xã. “Ở các cấp khác chúng tôi không biết, chứ cấp
huyện chưa nhận được thông báo đó”, ông Huấn nói.
Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Bộ TN-MT do Phó cục trưởng Cục
Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh làm trưởng đoàn cũng đã đến Nhà
máy thủy điện Hố Hô để khảo sát hiện trường, nghiên cứu hồ sơ và làm
việc với lãnh đạo nhà máy để kiểm tra việc quản lý, vận hành nhà máy.
Chí Hiếu - Khánh Hoan
Lãnh đạo xung đột - Apple khải tử dự án xe đầy tham vọng
18/10/2016 06:18 UTC+7
(Công lý)
- Dự án xe Project Titan đầy tham vọng của Apple đang có nguy cơ bị
loại bỏ khi hàng trăm nhân viên đã rời khỏi nhóm hoặc bố trí sang lĩnh
vực khác.
Chìa khóa khiến cho dự án xe của Apple đi vào ngõ cụt đó là do thiếu
người lãnh đạo đủ tầm cỡ cho hướng đi cũng như những xung đột trong nội
bộ công ty. Đó là một thất bại đáng kinh ngạc.
Project Titan từng được Apple đặt nhiều kỳ vọng, nhưng cuối cùng đã không mang lại thành công
Trong thực tế, dự án Project Titan có hạn chót phát triển là vào năm
2017 dưới sự chỉ huy của lãnh đạo mới trước khi công ty quyết định liệu
dự án có thể tiếp tục hoặc ngưng hay không. Tuy nhiên, Apple đã không có
một định hướng rõ ràng cho xe, trong khi các nhà quản lý cũng gặp những
bất đồng trong chiến lược dẫn đến việc hãng cắt giảm hơn 120 kỹ sư phần
mềm và hàng trăm kỹ sư phần cứng.
Gần đây, Apple đã tập trung vào việc xây dựng một hệ thống cho xe tự
lái thay vì một chiếc xe hoàn chỉnh, cung cấp cho công ty cơ hội hợp tác
với các nhà sản xuất xe ô tô hiện có.
Steve Zadesky - cựu lãnh đạo của Project Titan được luân chuyển sang
một vị trí khác tại Apple vào đầu năm 2016. Tiếp quản vị trí mà Zadesky
để lại là Dan Riccio - người từng là Phó chủ tịch cao cấp trong lĩnh vực
kỹ thuật phần cứng của Apple.
Gần đây, Apple đã thuê Dan Dodge - người từng phát triển QNX - hệ điều
hành thường được sử dụng trong xe hơi và đã bị mua lại bởi BlackBerry.
Ông làm việc với Bob Mansfield - người từng có thời gian dài đảm nhận vị
trí cao tại Apple. Theo Dodge, Project Titan cần thay đổi theo hướng đi
mới.
Ngoài việc xung đột trong nội bộ công ty, Apple còn được cho là đang
gặp vấn đề với dây chuyền lắp ráp cung cấp các bộ phận cho ô tô.
Dự án xe Apple được khởi động vào năm 2014 với mục tiêu nâng tầm ngành công nghiệp ô tô cũng như mở rộng phạm vi kinh doanh
thay vì phụ thuộc vào iPhone và Mac. Công ty chưa bao giờ khẳng định
việc phát triển xe tự lái, nhưng CEO Tim Cook tại một cuộc họp cổ đông
hồi đầu năm đã gợi ý về một ‘món quà công nghệ’ sẽ được hãng mang đến trong tương lai.
Diệp Hân
Việt Nam nâng mức cảnh báo dịch bệnh do vi rút Zika
17/10/2016 15:45 UTC+7
(Công lý)
- Trước tình hình dịch bệnh do vi rút Zika diễn biến hết sức phức tạp,
ngày 17/10, Bộ Y tế đã nâng mức cảnh báo và khuyến cáo người dân thực
hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Tính đến thời điểm hiện tại đã có 73 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận
các trường hợp nhiễm vi rút Zika. Ngày 11/10/2016, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo
dịch bệnh do vi rút Zika đang có dấu hiệu lan rộng tại châu Á và có khả
năng sẽ tiếp tục ghi nhận các trường hợp nhiễm vi rút Zika do sự phân
bố rộng của véc tơ truyền bệnh trong khu vực, gia tăng giao lưu, du lịch đến và đi từ các quốc gia có dịch và miễn dịch quần thể thấp.
Tại khu vực Đông Nam Á ghi nhận 7/10 quốc gia có sự lưu hành vi rút
Zika. Tại Việt Nam, đến ngày 17/10/2016 đã ghi nhận 07 trường hợp nhiễm
vi rút Zika tại các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Dương và TP. Hồ Chí
Minh.
Việt Nam đã ghi nhận 7 trường hợp nhiễm vi rút Zika
Ngày 14/10/2016, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế đã ghi
nhận 01 trường hợp trẻ 4 tháng tuổi sinh sống tại huyện Krông Búk, tỉnh
Đắk Lắk có triệu chứng dị tật bẩm sinh nghi mắc chứng đầu nhỏ. Ngay sau
khi nhận được thông báo, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đã tiến hành
điều tra, lấy mẫu máu gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm
vi rút Zika, hiện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang phối hợp với
phòng xét nghiệm của đại học Nagasaki Nhật Bản tiến hành các xét nghiệm
vi rút học.
Trước tình hình trên, sáng ngày 17/10/2016, Văn phòng Đáp ứng khẩn cấp
phòng chống dịch bệnh (EOC) đã tổ chức cuộc họp khẩn dưới sự chủ trì của
GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, với sự tham gia của các
đơn vị và tổ chức quốc tế liên quan: Cục Y tế dự phòng; Cục Quản lý
Khám, chữa bệnh; Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em; Vụ Truyền thông - Thi đua,
khen thưởng; Văn phòng Bộ Y tế; Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Bệnh
viện Phụ sản Trung ương; Bệnh viện Nhi Trung ương; Tổ chức Y tế thế
giới; Trung tâm Phòng chống bệnh tật Hoa Kỳ tại Việt Nam. Văn phòng EOC
đưa ra nhận xét và kết luận như sau:
1. Dịch bệnh do vi rút Zika đã lưu hành tại Việt Nam, có thể sẽ tiếp
tục xét nghiệm phát hiện thêm các trường hợp mắc trong thời gian tới,
đặc biệt tại các vùng có lưu hành muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và
Zika.
2. Mặc dù chứng đầu nhỏ có thể ghi nhận tại 1-10% trẻ được sinh ra từ
các bà mẹ bị nhiễm vi rút Zika trong 3 tháng đầu thời kỳ thai nghén nên
có thể tại Việt Nam sẽ có trường hợp dị tật bẩm sinh chứng đầu nhỏ do vi
rút Zika (hiện Thái Lan cũng đã ghi nhận 02 trường hợp đầu nhỏ có liên
quan với vi rút Zika). Tuy vậy chứng đầu nhỏ còn có thể do nhiều nguyên
nhân khác nhau gây ra như nhiễm vi rút (Rubella…), vi khuẩn (Giang
mai…), ký sinh trùng (Toxoplasma…), nhiễm độc, suy dinh dưỡng, yếu tố di
truyền. Để xác định nguyên nhân, Lãnh đạo Bộ Y tế chỉ đạo:
- Cục Y tế dự phòng phối hợp với Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bệnh viện
Sản tuyến Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Viện Vệ sinh dịch tễ
Trung ương, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên thành lập đoàn điều tra, xem
xét, khám lâm sàng cụ thể. Tiếp tục lấy mẫu để phối hợp với phòng xét
nghiệm Đại học Nagasaki Nhật Bản xét nghiệm khẳng định.
- Sau khi có kết quả điều tra, Bộ Y tế sẽ có thông báo chính thức.
3. Tuy vậy để chủ động phòng chống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
đặc biệt đối với phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh, Bộ Y tế (Văn phòng Đáp
ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh - EOC) đã nâng mức cảnh báo và đáp
ứng hoạt động của Văn phòng EOC và khuyến cáo người dân thực hiện tốt
một số nội dung sau:
- Phụ nữ dự định có thai không nên đi đến vùng dịch khi không thực sự
cần thiết. Trong trường hợp phải đi đến các vùng có dịch, cần tìm hiểu
kỹ các thông tin về dịch bệnh và các điều kiện chăm sóc y tế, đồng thời
áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt để tránh lây truyền vi rút
Zika như sử dụng kem xua muỗi, mặc quần áo dài và ngủ màn kể cả ban
ngày.
- Phụ nữ mang thai, đặc biệt có thai trong 3 tháng đầu, đang sinh sống
hoặc đã từng đến vùng có dịch mà có sốt hoặc phát ban và có ít nhất một
trong số các triệu chứng đau mỏi cơ/khớp, viêm kết mạc mắt cần đến cơ sở
y tế để được khám, tư vấn.
- Chủ động phòng chống dịch bệnh một cách tích cực, tham gia diệt muỗi, diệt lăng quăng (bọ gậy) tại các hộ gia đình;
kiểm tra, loại bỏ vật phế thải không để muỗi sinh sản và thực hiện các
biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Đ.C
Thủ tướng kỳ vọng Long An trở thành đầu tàu kinh tế cả nước
17/10/2016 15:43 UTC+7
(Công lý)
- Sáng nay (17/10), tại Tp Tân An, UBND tỉnh Long An đã tổ chức Hội
nghị xúc tiến đầu tư năm 2016 với chủ đề “Hợp tác – Phát triển bền
vững”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Tham dự còn có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Thủ tướng
Chính phủ Trương Hòa Bình; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương,
các tổ chức quốc tế và các địa phương khu vực phía Nam.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh năm đầu tiên tỉnh Long An triển khai
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X với định hướng đến
năm 2020, sẽ xây dựng được nền tảng bảo đảm phát triển nhanh và bền
vững.
Bước vào năm 2016 là 3 năm sau thời điểm Quy hoạch tổng thể kinh tế -
xã hội chính thức được triển khai, Long An có những bước chuyển đáng ghi
nhận, trong đó có cả những con số duy trì tốt trong lĩnh vực thu hút
đầu tư cũng như cải thiện môi trường đầu tư. Đến nay, toàn tỉnh thu hút
khoảng 772 dự án với số vốn đăng ký trên 5 tỉ USD, trong đó nguồn vốn
đến nhiều nhất từ các nhà đầu tư Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore và Hoa
Kỳ. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, Long An đứng đầu các tỉnh
Đồng bằng Sông Cửu Long trong thu hút vốn đầu tư, đặc biệt thu hút đầu
tư nước ngoài, khu vực kinh tế này góp phần giúp Long An duy trì tốc độ
phát triển GDP trên 12%/năm gần gấp đôi so với mức tăng trưởng kinh tế
của cả nước, đưa kinh tế Long An từ tỉnh thuần nông sang tỉnh phát triển
theo hướng công nghiệp. Tuy nhiên, một số dự án đầu tư vào Long An vẫn
nằm trong nhóm "kinh tế nâu" tiềm năng sẽ gây ô nhiễm lớn, điều này ảnh
hưởng đến sự phát triển bền vững của tỉnh hiện tại và tương lai…
Theo Chủ tịch UBND Long An Trần Văn Cần, Long An cam kết tạo mọi điều
kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư trong và ngoài nước làm ăn hiệu
quả. Quan điểm của tỉnh là đồng hành cùng doanh nghiệp, thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh.
Thủ tướng Chính phủ cũng lãnh đạo các bộ ngành tham quan bảng đồ quy hoạch của tỉnh
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã
biểu dương những thành tích trên nhiều mặt tỉnh Long An đã đạt được
trong những năm qua. Thủ tướng nhấn mạnh, Long An là địa phương có tốc
độ phát triển kinh tế nhanh của khu vực ĐBSCL. Tốc độ chuyển dịch kinh
tế nhanh, thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Long An còn
là tỉnh chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI đứng hàng thứ 9 của cả
nước, đứng thứ 2 khu vực ĐBSCL, chỉ sau Đồng Tháp. Là tỉnh cửa ngõ của
Tp Hồ Chí Minh, có cảng nước sâu, có dân số đông, lao động cần cù, sáng
tạo nên bước đầu Long An đã tận dụng được lợi thế so sánh của mình so
với các tỉnh khác. Chính phủ và bản thân Thủ tướng đặt kỳ vọng Long An
sẽ sớm trở thành tỉnh có nền kinh tế đầu tàu của cả nước. Chính phủ và
Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương tạo mọi điều kiện thuận lợi
để Long An phát triển nhanh.
Thủ tướng Chính phủ gợi ý, Long An phải xây dựng chính quyền quản lý xã
hội tốt, phải liêm chính, phục vụ doanh nghiệp, phục vụ nhân dân. Xây
dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ
thông tin để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh
nghiệm phục vụ nhân dân để giải quyết nhanh. Quy hoạch phát triển bài
bản, rút kinh nghiệm từ các tỉnh thành khác để Long An có chiến lược tốt
hơn. Tiếp tục quảng bá, xúc tiến thương mại đến châu Âu, châu Mỹ. Gia
tăng liên kết vùng, nhất là với Tp Hồ Chí Minh. Chú trọng đến bảo vệ môi
trường để kinh tế phát triển bền vững. Thủ tướng Chính phủ ví von, có
nhà đầu tư đến như cưới được dâu rồi, sau đó còn phải lo cho con dâu thế
nào cho tốt.
Thủ tướng, Phó Thủ tướng và lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho các nhà đầu tư
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi thông điệp đến các nhà đầu tư
nước ngoài là Chính phủ Việt Nam sẵn sàng chào đón tất cả những nhà đầu
tư. Chính phủ tạo môi trường hòa bình, thân thiện để nhà đầu tư yên tâm
làm ăn. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại để
kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Trước thực trạng nhiều nhà
đầu tư đã không thực hiện đúng cam kết ban đầu gây ảnh hưởng đến quyền
lợi của chính quyền và người dân, Thủ tướng Chính phủ cũng nhắn nhủ các
nhà đầu tư “nói phải đi đôi với làm”.
Tại hội nghị, Thủ tướng chứng kiến UBND tỉnh Long An và các doanh
nghiệp ký kết bản ghi nhớ đầu tư vào 4 dự án có tổng vốn hơn 3 tỷ USD,
trong đó, Dự án sản xuất nhôm cao cấp có tổng vốn đầu tư khoảng 2,5 tỷ
USD. UBND tỉnh Long An đã trao 12 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có tổng
vốn đầu tư hơn 310 triệu USD. Cũng tại hội nghị, các doanh nghiệp ký
kết 6 hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Quang Trung
"Lý Tiểu Long của Indonesia" khiến các đối thủ e ngại là ai?
Một chàng võ sư từng hành nghề lái xe tải đã khiến cả thế giới phải thán phục vì khả năng võ thuật và diễn xuất tuyệt vời.
Con đường gian nan của chàng võ sư thất nghiệp hành nghề lái xe tải
Iko Uwais tên thật là Uwais Quorny (đặt theo tên nhà thần bí Hồi giáo
Uwais Quami) sinh năm 1983 ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Anh lớn lên
trong một gia đình gốc Betawi và bắt đầu học võ thuật Pencak Silat tại
lò võ Tiga Berantai của chú ruột từ năm 10 tuổi. Vì vậy, ngay từ nhỏ
Uwais đã trở thành niềm ngưỡng mộ và nỗi sợ hãi của bạn bè đồng trang
lứa vì tài võ thuật.
Siêu sao võ thuật Indonesia
Năm 2003, Iko thắng giải ba Cuộc thi võ thành phố. Năm 2005, anh đoạt
chức vô địch biểu diễn Pencak Silat toàn quốc Indonesia. Từ đây Iko có
cơ hội được tham gia nhiều đấu trường diễn quốc tế như Anh Quốc, Nga,
Pháp…Tuy nhiên, là một võ sư giỏi không có nghĩa là có cuộc sống giàu
có, thu nhập cao.
Ngoài võ thuật, Iko cũng rất ham mê bóng đá,
trở thành tiền vệ trong câu lạc bộ bóng đá Indonesia tham gia giải
B-League. Nhưng thật không may, câu lạc bộ phá sản buộc anh phải rời bỏ
sân cỏ, ước mơ trở thành ngôi sao bóng đá bị tiêu tan.
Từ một chàng võ sư thất nghiệp hành nghề lái xe tải, Iko đang lần mò tìm tới con đường thành công
Thất vọng chất chồng, cuộc sống của Iko Uwails cứ nhạt nhòa trôi qua
mất định hướng. Tên tuổi tuổi Iko Uwais không còn nổi như xưa. Anh lang
thang đi tới một số triển lãm Silat tại Anh, Nga, Lào, Campuchia và
Pháp.
Vì miếng cơm manh áo, Iko đi lái xe tải cho công ty viễn thông. Cuộc
đời của chàng võ sư trẻ cứ thế mất phương hướng cho đến một hôm định
mệnh đưa đẩy anh gặp đạo diễn Gareth Evans. Cuộc gặp gỡ tạo ra tình
huynh đệ xuyên lục địa cho tới hiện tại. Mối lương duyên định mệnh với môn nghệ thuật thứ 7
Năm 2007, đạo diễn Gareth Evans tới Indonesia tìm diễn viên cho một
bộ phim tài liệu về Silat và anh đã gặp Iko Uwais. Mối lương duyên đã
giúp 2 người đàn ông trẻ nhiệt huyết đều có thừa nhưng chưa tìm được lối
đi gặp nhau.
Iko Uwais nhớ lại: “Ông ấy mê tôi ngay lập tức”. Tuy nhiên, niềm tin
lẫn nhau vẫn chưa nhiều, Iko nghĩ đây cũng chỉ là “một gã béo người da
trắng ngốc ngếch”.
Đạo diễn Gareth Evans và Iko Uwais
Trong khi đó, Gareth Evans tiết lộ trên tờ Denofgeek: "Tôi nhận
hợp đồng làm một bộ phim tài liệu tại Indonesia nói về những cảnh Silat.
Tôi chưa từng thấy loại võ này bao giờ mặc dù đã được chứng kiến trường
phái Kungfu hay Muay Thái qua truyền hình, Silat hoàn toàn mới lạ với
tôi. Tôi đã phải đi tới 5 thành phố khác nhau và cuối cùng đã gặp Iko.
Nhưng cậu ấy không tin tưởng tôi ngay từ đầu, với hàng loạt câu hỏi:
Ông là ai? Anh chàng da trắng này đến từ đất nước nào? Những lời hứa về
các bộ phim có thành sự thật?… Phải mất một thời gian tôi mới có thể
thuyết phục Iko".
Vì vậy, Gerath Evans nghiêm túc mời Iko Uwais làm diễn viên dài hạn
cho mình bằng một hợp đồng 5 năm. Iko chính thức trở thành diễn viên.
Đạo diễn Evans chia sẻ: Trước khi bắt đầu sản xuất, diễn viên và
cả đoàn làm phim đã phải dành ít nhất 3 tháng để thiết kế trận đấu.
Thuật lại chi tiết số lượng đối thủ, các loại vũ khí, vị trí của từng
người…Những cảnh chiến đấu, những động tác huých khủy tay, cú đấm, cú
đá,…Tất cả mọi người làm việc cùng nhau để tạo ra những cảnh đỉnh cao
của võ thuật" Những bộ phim giúp Iko Uwais trở thành siêu sao võ thuật châu Á
Poster phim Merantau
Iko Uwais được cả Châu Á biết đến sau khi tham gia bộ phim đầu tiên: Merantau (Chiến Binh Merantau). Bộ phim trở thành một hiện tượng phim hành động ở khu vực Đông Nam Á năm 2009, được công chiếu tại rạp Việt cùng năm.
Những cảnh đánh võ mãn nhãn chắt lọc tinh hoa môn võ cổ truyền Pencak
Silat của Indonesia đã được anh thể hiện xuất sắc.Thành công của phim
đã đưa dàn đạo diễn và diễn viên chính ngang tầm với các nhà làm phim
nổi danh khu vực châu Á, là niềm tự hào của điện ảnh Indonesia.
Bộ phim kể về một võ sinh từ vùng quê nghèo lên thành phố kiếm sống
và phải lập được danh tiếng theo tục lệ cổ truyền của vùng. Tuy nhiên,
vừa đặt chân lên phố, anh đã vướng vào một đường dây buôn bán phụ nữ,
tính nhân văn trỗi dậy buộc anh phải tìm mọi cách triệt phá đường dây
này.
Cảnh phim ấn tượng của Iko Uwais
Ba cảnh đánh nhau ấn tượng đã làm mãn nhãn những fan hâm mộ phim võ
thuật: đánh nhau trên cầu vượt, rượt đuổi và chiến đấu trên các mái nhà,
và cảnh cuối cùng là cảnh chiến đấu buổi tối, dồn mọi sức lực có thể để
giết chết những tên đầu sỏ buôn người.
Năm 2011, cặp đôi tiếp tục đến với dự án Đột Kích và thành
công ngoài mong đợi. Bộ phim đã khiến tên tuổi của Iko Uwais và cả nền
điện ảnh Indonesia vụt sáng, được cả thế giới biết đến. Bộ phim kể về
một cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm SWAT Indonesia vào tòa nhà
hoang ở Jakarta, một hang ổ của băng đảng tội phạm nguy hiểm nhất thế
giới.
Đến với LHP Quốc tế Toronto (TIFF) Canada, Đột Kích đã trở
thành một hiện tượng có sức lan tỏa khu vực Bắc Mỹ. Tính tới tháng
8/2012 bộ phim thu về 4,1 triệu đô ở Mỹ và Canada. Tính tổng Tổng doanh
thu toàn cầu của phim là 15 triệu đô - con số nhiều nhà làm phim châu Á
mơ ước.
Sau thành công của The Raid các nhà làm phim vẫn tiếp tục tham vọng với Đột kích 2 vào năm 2013. Ra rạp cùng thời điểm với Captain America: Chiến Binh Mùa Đông, Đột Kích 2 có sức công phá không thua kém. Bộ phim được đánh giá cao hơn cả phần I và tiếp tục gây nên cơn sốt mới.
Tờ The New Orleans Advocate nhận định “The Raid 2 đã đẩy
phim hành động lên một tầm cao mới.” Những tác phẩm võ thuật được khen
ngợi như một màn trình diễn múa ngoạn mục. Đặc biệt, những cảnh quay
đánh nhau trong bùn ở sân nhà tù được nhiều phê bình gia tỏ vẻ phấn
khích và đánh giá phá cách. Và từ đây, Iko trở thành một sao hành động
châu Á có chỗ đứng ở Hollywood, được ví như là Lý Tiểu Long của
Indonesia.
Là một ngôi sao võ thuật có tiếng nhưng Iko Uwais lại rất hiếm khi
nói về bản thân hay chia sẻ về cuộc sống riêng. Mời độc giả đón xem kỳ 2: Chuyện đời tư giấu kín của diễn viên võ thuật nổi tiếng châu Á vào trưa thứ Tư ngày 19.10!
Theo Hương Hương (Theo filmschoolrejects) (Dân Việt)
Dư âm Liverpool 0-0 M.U: Cuộc chơi của riêng Mourinho!
18-10-2016 04:31
(Bongda24h.vn) – Một HLV nổi tiếng của bóng đá
Đông Âu ngày trước từng sáng tạo ra triết lý, rằng chỉ cần tập trung
giành chiến thắng các trận đấu trên sân nhà và cầm hoà những đối thủ
mạnh khi làm khách, đội bóng ấy có thể giành chức vô địch. Jose Mourinho
rõ ràng là người đi theo trường phái ấy và ông là người duy nhất chỉ
muốn một điểm trong trận derby nước Anh ở vòng 8.
Không nằm ngoài dự đoán của giới
chuyên môn, HLV Jose Mourinho đã thực hiện một lối chơi phòng ngự chặt
chẽ và hạn chế dâng cao. Với việc để Ashley Young đá chính ngay từ đầu ở
vị trí tiền vệ trái, Mourinho không giấu được mục đích sử dụng đội hình
6-2-1-1 khi phòng ngự, tức là cặp tiền vệ cánh sẽ lùi xuống rất sâu và
dàn hàng ngang với bộ tứ vệ, để không cho Liverpool
có cơ hội xâm nhập vòng cấm. Bằng chứng là đội chủ nhà chỉ có đúng 1
lần duy nhất chạm bóng trong vòng 16m50 của M.U trong hiệp một.
Jose Mourinho là người duy nhất chỉ muốn hoà
Không những vậy, các hậu vệ cánh của M.U không được phép dâng lên quá xa
so với vạch giữa sân. Rất nhiều tình huống Ashley Young hay Marcus
Rashford có bóng khá thoáng hai bên cánh, nhưng các hậu vệ biên không
chạy lên để phối hợp như thường thấy mà họ “trực” sẵn ở dưới để chống
phản công. Cũng vì thế mà Liverpool chẳng thể nào thực hiện được lối
chơi sở trường của họ.
Bước sang hiệp hai, thế trận đã trở nên cởi mở hơn một chút. Nhưng “một
chút” ở đây cũng chỉ lộ ra khi thể lực của các cầu thủ không được đảm
bảo để có thể di chuyển với tốc độ cao và tần suất liên tục như trong
hiệp một, còn toan tính của Jose Mourinho cũng không hề thay đổi. Khi mà
Jurgen Klopp tạo ra hai sự thay đổi người, còn đồng hồ đã dần đi về
những phút 80, Mourinho mới tung vào sân cầu thủ đầu tiên. Đó cũng là
một quyết định có phần bất đắc dĩ khi Marcus Rashford đã bị đau trước đó
và không thể tiếp tục chạy.
Hai đội đã tạo ra một trận đấu nhàm chán
Thay vì đưa vào sân Juan Mata, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lại sử dụng Wayne Rooney,
một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm hơn ở khả năng phòng ngự. Những tưởng
M.U của HLV Jose Mourinho sẽ lợi dụng một khoảng thời gian nào đó để dồn
lên và tìm kiếm bàn thắng, nhưng không. Họ vẫn chịu co cụm bên phần sân
nhà trong cả hiệp hai. Mourinho còn đưa cả Luke Shaw, sự thay đổi người
thứ hai, vào sân ở những phút bù giờ cuối cùng với mục đích không gì
khác là kéo dài thời gian. Các CĐV vẫn mong chờ một điều gì đó đặc biệt,
nhưng rồi lại phải thất vọng.
Những cuộc đối đầu với Liverpool luôn rất đặc biệt trong tâm trí những
Mancunians, bởi lẽ đó là trận đấu có lịch sử truyền thống lâu đời, với
rất nhiều màn chạm trán kinh điển, những trận cầu được lưu danh sử sách.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà đây được coi là một trận derby nước Anh đáng
tự hào. Trong những trận cầu như thế, cả hai đội luôn nhập cuộc với tinh
thần quyết tâm cao nhất và ai cũng muốn giành trọn vẹn 3 điểm.
Tuy nhiên đó cũng chỉ là câu chuyện trên lý thuyết và trong quá khứ, bởi
lẽ Mourinho đã cập bến Old Trafford và những điều kể trên đối với ông
không có nghĩa lý gì cả. “Người đặc biệt” cũng chính là người duy nhất
không muốn 3 điểm ở trận đấu này, mà đơn giản chỉ 1 điểm là quá đủ. Vì
thế mà cơ hội nguy hiểm nhất bên phía Liverpool, cũng chỉ là pha dứt
điểm trong vòng cấm không có đà của Emre Can và với một thủ thành đẳng
cấp thế giới như David de Gea, anh sẽ không để khả năng phản xạ của mình
bị đánh bại.
Jurgen Klopp phải bất lực trước chiếc xe bus của Mourinho
Lối đá phòng ngự có phần tiêu cực như vậy của HLV Jose Mourinho cũng là
một phương án hiệu quả để ngăn chặn một đội bóng như Liverpool. Nói cách
khác, mang một chiếc xe bus hai tầng đến với Anfield luôn là một sáng
kiến không tồi với mọi đội bóng, nếu như họ không cần giành chiến thắng,
đặc biệt là với một chiến lược gia như Jose Mourinho. Giống như những
gì đã đặt ra ở đầu bài viết, một HLV có thể cố gắng giành thắng lợi mọi
trận đấu trên sân nhà và cầm hoà những đối thủ mạnh trên sân khách mà
vẫn có thể vô địch, và Mourinho là người ủng hộ quan điểm đó.
Tuy nhiên với những CĐV nhiệt thành đầy kiêu hãnh của Manchester United,
lối đá cầu hoà trước Liverpool trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng là một
thất bại về mặt tinh thần. Ít nhiều Jose Mourinho sẽ đánh mất đi sự ủng
hộ của một bộ phận cổ động viên sau trận hoà này. Chưa dừng lại ở đó,
trong chuyến hành quân đến Stamford Bridge vào tuần sau, chiếc xe bus ấy
có thể sẽ lại được dựng lại và tình cảm của những người hâm mộ bóng đá
đẹp dành cho “người đặc biệt” sẽ càng nhạt phai.
Xem lại highlight trận derby nước Anh Liverpool 0-0 M.U, vòng 8 Premier League
Theo tin của Nga, chiến dịch tái chiếm Mosul/Iraq là “show diễn” của
Mỹ, để vừa có chiến công, vừa huy động được hàng ngàn tay súng IS sang
đánh Syria.
Iraq bắt đầu chiến dịch giải phóng Mosul
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 16/10 tuyên bố: các lực lượng vũ
trang nước này hôm nay đã bắt đầu chiến dịch giải phóng Mosul - thành
phố lớn thứ 2 của Iraq, thuộc tỉnh Nineveh - khỏi tay các phần tử khủng
bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Thủ tướng tuyên bố bắt đầu chiến dịch và kêu gọi: “Hỡi những người
dân thân yêu của tỉnh Nineveh, hồi chuông chiến thắng đã rung lên, hoạt
động giải phóng Mosul đã bắt đầu.”
Mosul - thành phố lớn thứ 2 của Iraq đã có 3000 năm tuổi và được coi
là một trong những biểu tượng của đất nước này. Nó cũng được coi là
thành trì cuối cùng của IS ở Iraq, sau khi chúng lần lượt mất các thành
phố Tikrit, Ramadi và Fallujah vào tay quân chính phủ.
Các quan chức quân sự Mỹ ước tính, trong thành phố có khoảng 700.000
thường dân, trong khi đó, tổng quân số của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi
giáo bảo vệ Mosul có khoảng 3000-5000 tay súng, trong khi nguồn tin
khác cho rằng, con số này có thể lên đến 7000, thậm chí là 9000.
Quan chức lãnh đạo Iraq tuyên bố, để giải phóng thành phố này, các
lực lượng vũ trang Iraq đã huy động tới hơn 30.000 quân, trong đó, quân
đội Iraq và lực lượng vũ trang người Kurd Peshmerga đóng vai trò lực
lượng nòng cốt, với sự yểm trợ của máy bay chiến đấu của Liên quân Mỹ.
Ngoài ra, cuộc chiến tái chiếm Mosul cũng sẽ nhận được những chỉ dẫn từ các cố vấn quân sự Mỹ.
Trong khi trước đó, giới chức lãnh đạo quân sự Mỹ tuyên bố, chiến
dịch sẽ huy động khoảng 80.000 binh sĩ, trong đó bao gồm 50.000 lính
quân đội Chính phủ Iraq, 20.000 lính của lực lượng Peshmerg và Turkmen,
cùng với 10.000 đại diện các bộ lạc Sunni.
Cuộc chiến sẽ có sự yểm trợ không lực liên quân quốc tế, toàn bộ các
chi phí liên quan đến chiến dịch sẽ do liên minh này đảm nhận. Trong quá
trình chuẩn bị chiến dịch, Mỹ đã tăng cường thêm đến Iraq 500 binh sĩ.
Ngoài ra, còn có lính Đức, Pháp và Canada.
Quân đội Iraq đã mở chiến dịch tái chiếm thành phố Mosul
Trước khi tiến hành chiến dịch này, lực lượng Peshmerga đã giải phóng
hàng loạt điểm dân cư lớn của người Kurd khỏi bọn khủng bố, do đó, binh
lính Iraq đã có thể đến sát gần ranh giới thành phố. Hiện căn cứ do lực
lượng Peshmerga kiểm soát chỉ cách thành phố Mosul khoảng 5 km.
Song song với đó, quân đội Chính phủ Iraq cũng đã triển khai tấn công
trên các mặt trận riêng của mình và cũng đã áp sát thành phố Mosul.
Cuộc tấn công sẽ được thực hiện đồng loạt bởi 5 cánh quân, sau khi không
quân liên minh đã giáng đòn vào các vị trí khủng bố.
Trong ngày 16, chiến dịch để giải phóng Mosul bắt đầu, pháo binh Mỹ
nã vào các vị trí của nhóm "Nhà nước Hồi giáo" IS, kết hợp đòn đánh từ
trên không của máy bay của Không lực Hoa Kỳ và Pháp ném bom xuống thành
phố.
Tuy nhiên, chưa ai có thể khẳng định được là chiến dịch tái chiếm
thành phố đã lọt vào tay IS từ hồi tháng 6 năm 2014, sẽ kéo dài trong
bao lâu, vài tuần hay vài tháng? Nga: Đánh Mosul là kế hoạch điều động khủng bố cực lớn của Mỹ
Tuy nhiên, tình báo Nga tuyên bố phát hiện một kế hoạch “động trời”
của Mỹ tại Syria. Theo đó, ngoài động cơ hoàn toàn mang tính chính trị
là hạ thấp những thành công mà Không quân Nga đạt được tại Syria, chiến
dịch giải phóng Mosul ở Iraq còn ẩn chứa một âm mưu cực lớn khác.
Trong thành phố Mosul, cơ sở hạ tầng được xây dựng cho phép lưu thông
liền mạch chạy cả ra bên ngoài. Theo lời kể của một nguồn tin, còn có
mạng lưới đường ngầm dưới lòng đất, mà một đường hầm lớn đến mức có thể
dùng xe máy di chuyển dễ dàng.
Hãng thông tấn RIA-Novosti (Nga) trích lời của một nguồn tin giấu tên
cho biết, cơ quan an ninh Mỹ và Saudi Arabia đã có một thoả thuận bí
mật về việc toàn bộ những chiến binh IS cùng gia đình sẽ rút khỏi thành
phố theo một lộ trình an toàn trước khi cuộc tấn công truy quét bắt đầu.
Còn khi chiến dịch truy quét diễn ra, lực lượng không quân và pháo
binh của liên quân sẽ vô tư nã pháo, ném bom vào các toà nhà không người
ở trong thành phố, đã thống nhất trước với phiến quân.
Do đó, mặc dù Tổng thống Barack Obama đã quyết định triển khai chiến
dịch giải phóng Mosul vào đầu tháng 10 nhưng kế hoạch đã được lùi lại để
Washington và Riyadh kịp triển khai kế hoạch “ma quỷ” của mình, rút lực
lượng IS từ Iraq sang Syria đánh quân đội của Assad.
Theo đó, 9000 tay súng khủng bố IS sẽ rút khỏi Mosul, qua các hành
lang bí mật tới các khu vực nằm ở phía đông Syria để thực hiện chiến
dịch tấn công quy mô lớn vào các lực lượng trung thành với ông Assad ở
tỉnh Deir-Ez-Zor và thành cổ Palmyra ở tỉnh Homs.
Nguồn tin trên cũng nhận định, những thành công vang dội mà ông Assad
đã đạt được, dưới sự trợ giúp của không quân Nga, đã buộc Mỹ và Saudi
Arabia phải phải tiến hành kế hoạch mạo hiểm này để hạ thấp chiến thắng
của Nga và uy thế quân đội Syria.
Nghi vấn máy bay trực thăng tấn công Apache của Mỹ hộ tống đoàn xe IS chạy từ Iraq sang Syria tháng 11/2015
"Ngoài những động cơ hoàn toàn mang tính chính trị là hạ thấp thành
công mà Không quân Nga đạt được tại Syria và làm lung lay vị thế của
Tổng thống Assad, Washington cũng cần phải có thứ gì đó để đối trọng với
những thành quả của Nga tại Syria” - nguồn tin cho biết.
Ngoài ra, việc Washington và Riyadh phải “điều động” phiến quân IS từ
Mosul tới Syria là nhằm mục đích tăng cường tấn công vào phía Đông
Syria, uy hiếp Damacus, buộc Syria phải rút bớt quân khỏi thành phố
Aleppo về, giải vây cho lực lượng phiến quân FSA ở đây.
Theo thông tin này, người môi giới và đứng ra bảo lãnh trong thoả
thuận với các tay súng IS về việc chúng có thể đào thoát khỏi Mosul
chính là giới lãnh đạo Cơ quan tình báo Saudi Arabia. Điều này cũng đã
được họ tiến hành trong chiến dịch giải phóng thành phố Al-Fallujah hồi
tháng 6 năm nay.
Nguồn tin khẳng định, đây là lí do tại sao quân đội Iraq có thể dễ
dàng tái chiếm các thành phố này, trong khi vài năm qua họ đã không thể
làm được điều đó. Đó cũng là lời giải thích cho việc, tại sao cứ sau mỗi
thất bại thì IS lại có khả năng mở các đợt tiến công mới ở Syria.
Tuy nguồn tin của Nga chưa được kiểm chứng nhưng nó là giả thuyết rất
đáng lưu ý, vì có những điểm tương đối phù hợp với tình hình Syria và
Iraq trong thời gian qua.
Hơn nữa, sau khi giải phóng, nhìn con số thương vong và tù binh IS là
có thể biết quân số thực của chúng ở Mosul còn bao nhiêu và bao nhiêu
quân đã biến mất. Và nếu trong thời gian tới, IS đột nhiên có khả năng
mở các đợt tấn công mới ở Syria thì đó là minh chứng rõ nhất cho sự
chính xác của nguồn tin này.
Theo Huy Bình
Đất Việt
Không chỉ là biểu tượng của đạo đức và trí tuệ, Quốc vương Thái Lan còn nổi tiếng bởi tình yêu dành cho động vật
Dù đã ra đi nhưng hình ảnh của Quốc vương Bhumibol Adulyadej vẫn luôn
ngự trị trong trái tim người dân Thái Lan như một biểu tượng của đạo
đức, trí tuệ và tình yêu thương dành cho muôn người, muôn loài.
Quốc vương Bhumibol Adulyadej không chỉ được dân tộc Thái Lan tôn
kính như một vị thánh sống bởi sự lỗi lạc và từ bi của ngài, mà điều
khiến người ta luôn nhắc đến ông còn là sự kính ngưỡng sâu xa dành cho
một vị quân vương với tấm lòng yêu thương dành cho động vật.
Được
biết, đức vua đã từng nhận nuôi rất nhiều con vật bị khuyết tật, bị bỏ
rơi và đặc biệt là những con chó hoang. Ngài cũng được dân chúng đặc
biệt yêu kính vì luôn quan tâm đến phúc lợi của động vật.
Tình yêu của Quốc vương Bhumibol dành cho những chú chó hoang.
Năm
1998, trong lần đến thăm một trung tâm y tế tại Bangkok, nhà vua tình
cờ thấy một con chó hoang đang lang thang đang bới rác kiếm ăn gần bệnh
viện. Cô chó này đã sinh được một lứa chó con, thuộc giống "chó ta" theo
cách gọi tại Việt Nam, có màu nâu trắng và rất tình cảm. Nhà vua liền
nhận nuôi nó cùng với cả đàn cún con, và đặt tên cho cô chó là "Tong
Daeng" (nghĩa là "Đồng").
Tong Daeng thường được nhà vua rất mực
khen ngợi bởi trí thông minh và lòng trung thành. Cô chó ngoan ngoãn còn
thường xuyên được xuất hiện bên cạnh vua Bhumibol ngay cả những khi
ngài bệnh nặng và phải ngồi xe lăn.
Ngài nhận nuôi rất nhiều những con vật bị bỏ rơi, phải sống lang thanh ngoài đường phố.
Năm
2002, cuốn sách do đức vua viết mang tựa đề "Câu chuyện về Todaeng"
(The Story of Tong Daeng), đã gây nên một cơn sốt và trở thành tác phẩm
bán chạy nhất ở Thái Lan. Cuốn sách nhấn mạnh sự quan trọng của Tong
Daeng trong lòng của gia đình hoàng gia. Rằng tuy có xuất thân là một
chú chó hoang, nhưng Tong Daeng rất thông minh, biết nghe lời và có cách
cư xử rất lịch thiệp.
Ngài viết: "Đa phần những chú chó hoang khi
được nhận nuôi đều rất ngoan ngoãn và đặc biệt trung thành với chủ, như
thể chúng muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với sự tử tế mà ta dành cho
chúng. Ngoài ra, chúng không hề kém khôn hơn những giống chó nhập khẩu.
Thậm chí, nhiều chú chó hoang còn rất đẹp và có một vẻ mặt thông minh
đặc biệt, như Tong Daeng chẳng hạn."
Cô chó Tong Daeng thường xuyên được xuất hiện bên nhà vua.
Đức
vua nhân từ còn kêu gọi và khuyến khích người dân ngừng mua các giống
chó ngoại đắt đỏ trong khi còn rất nhiều những con vật đi lạc và chó mèo
hoang ở trong nước cần được cứu giúp. Cuốn sách của ngài đã đánh đúng
tâm lý nhiều người Thái, truyền cảm hứng cho người trẻ, được tái bản
nhiều lần và được yêu thích cuồng nhiệt. Tất cả số tiền bán sách được
dùng để thành lập quỹ dành cho chó mèo lang thang ở Thái Lan.
Ngoài
Tong Daeng, nhà vua còn nhận nuôi rất nhiều các thành viên bốn chân
khác. Đồng thời, trong suốt cuộc đời trị vì lo cho dân cho nước, Quốc
vương Bhumibol cũng không quên giáo dục con cháu về tình yêu thương dành
cho động vật.
Quả thực, đúng như cựu thủ tướng Kukrit Pramoj đã
từng phát biểu: "Mọi điều tốt đẹp trong văn hóa Thái đều xuất phát từ
nhà vua. Tư cách, lối sống, cách nghĩ và tư tưởng của nhà vua được coi
là tinh hoa của dân tộc."
Dù bộn bề trăm công nghìn việc, nhưng nhà vua không quên dành thời gian tự tay chăm sóc "lũ nhóc" mà ngài nhận nuôi.
Ngài
là tấm gương vĩ đại không chỉ đối với dân tộc Thái Lan mà còn là một
biểu tượng của trí tuệ và từ bi trong lòng người dân khắp thế giới.
Sự ra đi của nhà vua là nỗi mất mát vô cùng to lớn của người dân Thái.
Cả đất nước Thái Lan giờ đây vẫn đang ngập chìm trong sự đau buồn khi phải tiễn biệt người cha đáng kính của dân tộc.
Nhà
lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một vụ phóng thử tên lửa tầm
trung Musudan tại thành phố Wonsan ở bờ biển phía đông Triều Tiên.
(Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Triều Tiên cảnh báo nước này có thể sẽ thực hiện các vụ thử hạt nhân
tiếp theo, đồng thời tuyên bố sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công phủ
đầu nhằm vào Mỹ nếu Washington triển khai các lực lượng hạt nhân chống
Bình Nhưỡng.
Đây là tuyên bố ngày 17/10 của Giám đốc Viện nghiên cứu Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Lee Yong Pil.
Kênh truyền hình NBC News (Mỹ) dẫn lời ông Lee Yong Pil phát biểu trong
một cuộc trả lời phỏng vấn: "Chúng tôi sẽ không lùi bước chừng nào còn
mối đe dọa hạt nhân từ Mỹ. Một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu không phải
là thứ chỉ mình Mỹ có. Nếu chúng tôi nhận thấy Mỹ chuẩn bị tấn công phủ
đầu Triều Tiên, chúng tôi sẽ làm thế trước... Chúng tôi đang có công
nghệ."
Ngoài ra, ông Lee cũng cảnh báo Triều Tiên có thể tiến hành các vụ thử hạt nhân "thứ 6, thứ 7 hoặc thứ 8."
Bình Nhưỡng đã thực hiện các vụ thử hạt nhân thứ 4 và thứ 5 trong năm 2016.
Hiện nay, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang thảo luận những biện pháp
mới nhằm đáp trả vụ thử hôm 9/9 vừa qua của Triều Tiên, vốn được đánh
giá là vụ nổ hạt nhân mạnh nhất từ trước đến nay của nước này./.
Ông Duterte “đóng đinh” vấn đề Biển Đông trước thềm thăm Trung Quốc
Thứ Ba, 18/10/2016 06:55
T
Sau khi tuyên bố không đề cập vấn đề bãi cạn
Scarborough tại Bắc Kinh vì "không thể đối đầu với Trung Quốc", Tổng
thống Philippines dường đã đổi ý trong vấn đề Biển Đông. Việc này có
thể liên quan tới những cảnh báo từ trong nước.
Ông Rodrigo Duterte. Ảnh: AFP
Hôm
nay (18/10), Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bắt đầu thăm chính
thức Trung Quốc trong 4 ngày nhằm tăng cường quan hệ giữa Manila và Bắc
Kinh vốn bị căng thẳng bởi tranh chấp Biển Đông.
Đáng
quan tâm là ngay trước thềm chuyến thăm, ông Duterte bất ngờ đưa ra
tuyên bố cứng rắn, tuyệt đối không thỏa hiệp với Trung Quốc trong vấn đề
Biển Đông.
Phát
biểu tại một cuộc họp báo ở thành phố Davao hôm 16/10, với một khẩu khí
cứng rắn hiếm có so với trước đó, ông Duterte nhấn mạnh sẽ nói rõ với
phía Trung Quốc nguyên tắc của Philippines trong vấn đề Biển Đông và
tuyệt đối không có cho sự mặc cả chủ quyền Biển Đông.
Người
đứng đầu Chính phủ Philippines cho biết thêm Philippines sẽ tiếp tục
khẳng định các đảo, bãi tranh chấp với Trung Quốc là của Philippines và
quyết định của Tòa Trọng tài theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về
Luật Biển năm 1982 ngày 12/7/2016 “được Philippines chấp nhận mãi mãi”.
Đây
là điều rất đáng chú ý bởi khi gặp gỡ cư dân thành phố Lamitan, tỉnh
Basilan sáu ngày trước, ông Duterte chia sẻ: “Tôi có cảm giác mọi chuyện
sẽ ổn nếu chúng ta không đào sâu vụ bãi cạn Scarborough (Panatag/Hoàng
Nham) bởi chúng ta không thể chiến thắng”.
Ông
Duterte thậm chí còn nói “Ngay cả khi tức giận, chúng ta cũng chỉ có
thể lên tiếng mà không thể đánh bại Trung Quốc. Chúng ta sẽ yêu cầu họ
cho phép ngư dân Philippines quay trở lại ngư trường truyền thống ở
Scarborough”.
Theo
tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản, sự thay đổi của ông Duterte có thể liên
quan tới dư luận trong nước. Mới đây, Thẩm phán cấp cao Tòa án Tối cao
Philippines, ông Antonio Carpio, cảnh báo Tổng thống có thể bị luận tội
nếu đánh mất chủ quyền bãi cạn Scarborough vào tay Trung Quốc.
Tờ
Filipino Times cho biết khi nói chuyện với sinh viên và luật sư ngày
16/10, ông Carpio tuyên bố: “Nếu ông Duterte nhường chủ quyền, đó sẽ là
sự vi phạm Hiến pháp, một căn cứ để luận tội. Một khi ông Duterte đã
nhượng bộ, chúng ta không bao giờ có thể lấy lại được chủ quyền bởi
Trung Quốc sẽ không đời nào trả lại”.
Sau
đó, chính ông Duterte cũng thừa nhận những lời của Thẩm phán Carpio là
hoàn toàn đúng đắn và hợp pháp. Tiếp đó, những tuyên bố cứng rắn hiếm có
về vấn đề chủ quyền Biển Đông của ông Duterte đã xuất hiện.
Theo
tờ Đa chiều, những phát biểu mới nhất của ông Duterte có thể cho thấy
trong vấn đề Biển Đông, Philippines đang dần tỏ rõ thái độ không thuận
theo mong muốn của Trung Quốc.
Đặc biệt, theo chuyên gia Richard
Javad Heydarian ở Đại học De La Salle, hiện nay, ông Duterte đang “tán
tỉnh” Trung Quốc, nhưng trong khoảng một năm, khi Trung Quốc không thỏa
mãn mong muốn của ông Duterte thì ông Duterte sẽ không có lựa chọn nào
khác ngoài việc quay trở lại với Mỹ.
Thực
tế, theo tờ Philippines Inquirer ngày 17/10, cho thấy phán quyết của
Tòa Trọng tài hôm 12/7, là một đòn giáng vào tham vọng chủ quyền của
Trung Quốc ở Biển Đông và Bắc Kinh đã tuyên bố không thừa nhận phán
quyết này.
Trong
khi đó, giới chức Philippines đã biết rằng bất cứ một thỏa thuận hay dự
án thăm dò chung nào ở vùng tranh chấp trên Biển Đông, Trung Quốc đều
yêu cầu nước liên quan thừa nhận cái gọi là “chủ quyền” của mình trước
khi đồng ý.
Hoàng Hà
Tháp truyền hình Tuyên Quang bốc cháy
Ngọn lửa nghi ngút từ khu vực giữa trụ tháp đài truyền hình Tuyên Quang, sau đó lan rộng, kèm theo cột khói đen bốc cao
Cột tháp truyền hình Tuyên Quang bốc cháy dữ dội. Ảnh: Cắt từ clip
Khoảng 17h ngày 17/10, một vụ hoả hoạn xảy ra ở vị trí giữa trụ tháp đài Truyền hình tỉnh Tuyên Quang.
Theo một số nhân chứng, sau khi nghe tiếng nổ lẹt đẹt, có mùi khét từ
vị trí giữa cột, cách mặt đất vài chục mét, ngọn lửa bốc lên và lan
rộng. Nhiều người dân ở phía dưới hốt hoảng tháo chạy và báo cơ quan chức năng.
Clip: Mạng xã hội
Theo lãnh đạo cơ quan phòng cháy, chữa cháy tỉnh Tuyên Quang, lực
lượng cứu hoả nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đám cháy được khống
chế sau khoảng 15 phút. Hiện trường của vụ cháy được bảo vệ để điều tra làm rõ nguyên nhân. Vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người.
Chiều cùng ngày, lãnh đạo Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
khẳng định, vụ cháy không gây ảnh hưởng đến quá trình thu, phát sóng
tại địa phương.
(ĐSPL) – Tin
tai nạn giao thông mới nhất ngày 18/10: Tai nạn trên đất Lào, 3 người
Việt thương vong;Va chạm với xe tải, hai phượt thủ tử vong…
Người phụ nữ tử vong dưới bánh xe container
Sau khi gây tai nạn chiếc xe tải chạy thêm 200m nữa mới dừng lại. Ảnh: Pháp luật Việt Nam
Khoảng
9h ngày 17/10 trên đường Mỹ Phước Tân Vạn xe máy mang BKS 61N9- 7623 do
chị Nguyễn Thị Thủy sinh năm 1982 ngụ Bình Dương điều khiển xe lưu
thông theo hướng từ thị xã Thuận An về TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Khi
xe lưu thông đến địa phận phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An thì xảy ra
va chạm với xe container mang BKS 50LD- 07562 kéo theo rơ móc mang BKS
50R- 01949 chạy phía sau. Cú va chạm mạnh đã khiến người phụ nữ bị kéo
lê gần 10 mét, bánh sau xe container cán qua người tử vong tại chỗ. Sau
khi gây tai nạn xe container tiếp tục chạy về phía trước khoảng 200m mới
chịu dừng lại. Ghi nhận tại hiện trường , người phụ nữ nằm chết cạnh xe
máy. Tài xế xe container đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Ô tô đang lưu thông bất ngờ thanh sắt từ "trên trời rơi xuống"
Khoảng
17h30 phút chiều 17/10, một người phụ nữ điều khiển chiếc xe ô tô màu
trắng đang di chuyển trên đường Lê Đức Thọ (phường Mỹ Đình 2, quận Nam
Từ Liêm, Hà Nội) đã bất ngờ bị một thanh sắt dài khoảng 50 cm rơi trúng
nóc xe. Thấy tiếng động bất ngờ phát ra từ phía nóc xe, người phụ nữ
điều khiển chiếc xe đã vội vã dừng xe bỏ chạy ra ngoài với vẻ lo lắng,
sợ hãi. Rất may vụ việc không làm ai bị thương. Theo quan sát, sau khi
bị rơi vào nóc xe ô tô, thanh sắt này còn dính chặt trên nóc, phần nóc
xe bị lõm xuống hư hỏng nặng. Ngay đối diện nơi thanh sắt rơi là công
trình đang thi công. Vụ việc khiến rất đông người dân hiếu kì tập trung
theo dõi.
Va chạm với xe tải, hai phượt thủ tử vong
Khoảng
7h sáng 16/10, chiếc xe tải BKS ĐB-11-59 (biển đỏ) lưu thông trên đường
liên xã theo hướng Đông Triều - Uông Bí. Khi đến lối rẽ vào trường Đại
học Công nghiệp Quảng Ninh thì bất ngờ xảy ra va chạm với một đôi nam nữ
đang điều khiển xe máy BKS 30H7-4286 chạy cùng chiều phía trước. Cú va
chạm khiến cả hai nạn nhân ngã xuống đường và bị bánh xe tải chèn qua
người, tử vong tại chỗ. Được biết, đôi nam nữ này đang trên đường
đi phượt. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân nam tên Ngọc Tùng (18 tuổi),
nạn nhân nữ tên Yến (21 tuổi, trú tại Ngọc Thụy, Gia Lâm, Hà Nội).
Tai nạn trên đất Lào, 3 người Việt thương vong
Chiều
17/10, huyện Diễn Châu (Nghệ An) xác nhận, vào khoảng 11h ngày 15/10,
anh Trần Văn Thế (SN 1993), trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ
An, điều khiển chiếc xe ô tô 7 chỗ chở mẹ là bà Phạm Thị L (SN 1956) và
cháu Trần Thị H (SN 2000), đều trú tại xóm Đồng Bàu 2, xã Mã Thành,
huyện Yên Thành, Nghệ An. Khi đang lưu thông trên địa phận nước Lào, bất
ngờ chiếc xe mất lái đâm trực diện vào xe khách. Cú va chạm mạnh khiến
bà L và cháu H tử vong tại chỗ, anh Thế được đưa đi cấp cứu trong tình
trạng nguy kịch
Hoa Trần (Tổng hợp)
Nguồn : Người đưa tin
Nhiều mẫu nước mắm chứa chất gây ung thư
Thứ ba, 18/10/2016, 06:36 (GMT+7)
Kết
quả khảo sát nước mắm trên thị trường cả nước được công bố chiều 17-10
đã bổ sung thêm minh chứng về thực trạng nước mắm không đảm bảo chất
lượng mà lâu nay người tiêu dùng luôn nghi ngờ hoặc không hay biết gì
với 95,65% mẫu từ 40 độ đạm trở lên có hàm lượng arsen (thạch tín) vượt
ngưỡng quy định, khiến nhiều người thật sự bàng hoàng.
Mỗi năm tung ra hơn 200 triệu lít nước mắm
Chiều 17-10 tại Hà Nội, Hội Tiêu
chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và Liên hiệp các Hội khoa học
kỹ thuật Việt Nam đã công bố kết quả khảo sát thực trạng chất lượng nước
mắm và nước chấm trên toàn quốc. Sự kiện này được công bố đúng thời
điểm mà dư luận liên tục xôn xao về một số hãng nước mắm vốn nổi tiếng
lâu nay trên thị trường Việt Nam nhưng bị hồ nghi là không đảm bảo an
toàn thực phẩm, thành phần nước mắm có chứa các chất gây nguy hại cho
sức khỏe người sử dụng.
Người dân rất băn khoăn trong việc chọn mua nước mắm
Theo ông Vũ Xuân Diện, Phó
Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, tổ chức đại
diện cho tiếng nói và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng cả nước, cho
biết từ lâu nước mắm là loại gia vị không thể thiếu đối với các gia đình
Việt Nam và trong tương lai vẫn tiếp tục mở ra nhiều triển vọng trên
thị trường thực phẩm. Trước đây, phương thức sản xuất chủ yếu là thủ
công truyền thống: nước mắm được làm từ cá và muối. Nhưng trong xã hội
hiện đại, nhu cầu tăng cao thì ngành sản xuất nước mắm theo quy mô công
nghiệp ra đời. Theo ước tính, hiện cả nước đang có tới 2.300 cơ sở sản
xuất và chế biến nước mắm tại tất cả 63 tỉnh, thành phố, mỗi năm tung ra
thị trường hơn 200 triệu lít nước mắm. Tuy nhiên gần đây, chất lượng và
độ an toàn có nhiều biểu hiện đáng ngờ và không phải người tiêu dùng
nào cũng hiểu rõ về thành phần dinh dưỡng, độ an toàn cần có của nước
mắm. Tệ hơn là người tiêu dùng hoàn toàn không có nhiều thông tin để lựa
chọn khi mua, ngoại trừ các thông tin mà nhà sản xuất ghi trên sản
phẩm.
Nước mắm bày bán tại các siêu thị ở TPHCM. Ảnh: Thành Trí
Báo động về kim loại nặng, thạch tín vượt ngưỡng
Theo các chuyên gia hóa
phẩm, arsen có nhiều loại và mức độc hại của chúng cũng khác nhau, arsen
dạng vô cơ độc hơn arsen hữu cơ. Trong khi arsen vô cơ có thể gây ung
thư thì arsen hữu cơ thường có nhiều trong thủy, hải sản. Việc nhiễm độc
arsen vô cơ trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ gây ung thư
bàng quang, thận, gan, phổi và bệnh tim mạch.
Trong nước mắm, arsen
được coi là chất trung gian hình thành trong quá trình sản xuất nước
mắm, nhưng đó là arsen hữu cơ. Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng
Việt Nam đã tiến hành khảo sát hàm lượng arsen vô cơ của 20 mẫu trong số
101 mẫu có kết quả thử nghiệm hàm lượng arsen tổng lớn hơn 1mg/l. Kết
quả cho thấy không phát hiện được arsen vô cơ với giới hạn phát hiện là
0,03mg/l và 0,01mg/l.
Gia Quảng.
Theo kết quả khảo sát mới
nhất về độ an toàn và chất lượng thật dựa trên 150 mẫu nước mắm được Hội
Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam thu thập tại 19 tỉnh,
thành phố và gửi đi kiểm tra tại hai trung tâm kiểm định chất lượng uy
tín tại Hà Nội và TPHCM cho thấy có những vấn đề đáng báo động về nước
mắm gồm cả chất lượng thật sự so với thông tin ghi trên nhãn mác và độ
an toàn (có chứa kim loại nặng gây ảnh hưởng tới sức khỏe người sử
dụng).
Cụ thể, ông Vương Ngọc Tuấn, Phó Tổng thư ký Hội Tiêu
chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam khẳng định, có tới 67% mẫu nước
mắm được khảo sát không đạt chỉ tiêu arsen tổng theo quy định của Bộ Y
tế đưa ra. Theo quy định tại TCVN 8-2:2011/BYT thì hàm lượng arsen cho
phép có trong sản phẩm nước chấm tối đa là 1,0mg/l nhưng kết quả thử
nghiệm arsen tổng cho thấy có tới 101/150 mẫu (chiếm 67,33%) không đạt
quy định của QCVN năm 2011. Trong đó hàm lượng arsen tổng của các mẫu
không đạt dao động từ 1,0mg/l đến 5mg/l. Đáng chú ý, các mẫu nước mắm có
độ đạm càng cao thì tỷ lệ các mẫu có arsen tổng vượt ngưỡng quy định
càng tăng, cụ thể là có tới 95,65% số mẫu khảo sát có độ đạm từ 40 độ
trở lên có hàm lượng thạch tín vượt ngưỡng quy định.
Nước mắm có
độc và không an toàn đã đành, nhưng tệ hơn là các nhà sản xuất lại đang
“ăn gian” chất lượng của người tiêu dùng so với những gì được niêm công
khai trên nhãn mác. Qua phân tích cho kết quả, các chỉ tiêu bị ăn gian
chủ yếu là độ đạm trong nước mắm, như nitơ toàn phần, nitơ ammoniac,
nitơ acid amin… Trong số 51% số mẫu có lượng nitơ toàn phần thấp hơn con
số nhà sản xuất công bố trên nhãn hàng hóa thì gần 15% mẫu có độ “vênh”
với số liệu trên nhãn mác hơn 40%.
Theo ông Phạm Văn Tân, Phó Chủ
tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và
ông Vương Ngọc Tuấn, Phó Tổng thư ký Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu
dùng Việt Nam, để trả lại quyền lợi cho người tiêu dùng, các cơ quan
của Chính phủ cần tăng cường kiểm tra chất lượng nước mắm, quy trình sản
xuất, nội dung ghi nhãn có đúng thực tế và cần công bố kết quả kiểm
tra, xử lý các doanh nghiệp, cơ sở vi phạm để tạo môi trường cạnh tranh
lành mạnh giữa các doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người
tiêu dùng.
Tuy nhiên, trước khi cơ quan chức năng vào cuộc và
đòi hỏi doanh nghiệp có lương tâm với sản phẩm của mình, người tiêu dùng
cũng cần nâng cao kiến thức để sử dụng các loại nước mắm thực sự an
toàn và chất lượng, bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, nói không
với nước mắm bẩn và gian lận.
Thanh tra Sở Y tế TPHCM vừa công
bố kết quả đợt kiểm tra an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh
nước mắm trên địa bàn TP. Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành đã phát
hiện 19 cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, chiếm 76% số cơ sở kiểm
tra; phạt tiền gần 180 triệu đồng, đồng thời tạm đình chỉ hoạt động 5
cơ sở không đảm bảo điều kiện sản xuất, chế biến.
Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng tịch
thu và tiêu hủy 1.324kg nước tương không đảm bảo an toàn vệ sinh thực
phẩm, 225kg mắm nêm không đạt chất lượng; niêm phong chờ xử lý 1.435 lít
nước mắm, nước mắm nguyên liệu không đảm bảo an toàn thực phẩm; giám
sát tái chế 383 lít mắm không đạt chất lượng.
“Đoàn kiểm tra
liên ngành đã lấy 30 mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm, kết quả 18/30 mẫu
không đạt chỉ tiêu hóa lý; 8/10 mẫu nước mắm có độ đạm lớn hơn 30 độ có
chỉ tiêu Arsen vượt giới hạn cho phép từ 2 đến 3 lần”, ông Bùi Minh
Trạng, Chánh Thanh tra Sở Y tế TPHCM, cho biết.
Qua kiểm tra cho
thấy, các hành vi vi phạm của các cơ sở chủ yếu là về chất lượng sản
phẩm, chất lượng nguyên liệu, ghi nhãn không đúng với thành phần thực
tế, điều kiện vệ sinh tại cơ sở, điều kiện bảo quản, khu súc rửa vỏ chai
kém vệ sinh.
NGỌC MINH
VĂN PHÚC
- See more at: http://www.sggp.org.vn/ytesuckhoe/2016/10/437999/#sthash.GpNVPbkq.dpuf
Nhiều mẫu nước mắm chứa chất gây ung thư
Thứ ba, 18/10/2016, 06:36 (GMT+7)
Kết
quả khảo sát nước mắm trên thị trường cả nước được công bố chiều 17-10
đã bổ sung thêm minh chứng về thực trạng nước mắm không đảm bảo chất
lượng mà lâu nay người tiêu dùng luôn nghi ngờ hoặc không hay biết gì
với 95,65% mẫu từ 40 độ đạm trở lên có hàm lượng arsen (thạch tín) vượt
ngưỡng quy định, khiến nhiều người thật sự bàng hoàng.
Mỗi năm tung ra hơn 200 triệu lít nước mắm
Chiều 17-10 tại Hà Nội, Hội Tiêu
chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và Liên hiệp các Hội khoa học
kỹ thuật Việt Nam đã công bố kết quả khảo sát thực trạng chất lượng nước
mắm và nước chấm trên toàn quốc. Sự kiện này được công bố đúng thời
điểm mà dư luận liên tục xôn xao về một số hãng nước mắm vốn nổi tiếng
lâu nay trên thị trường Việt Nam nhưng bị hồ nghi là không đảm bảo an
toàn thực phẩm, thành phần nước mắm có chứa các chất gây nguy hại cho
sức khỏe người sử dụng.
Người dân rất băn khoăn trong việc chọn mua nước mắm
Theo ông Vũ Xuân Diện, Phó
Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, tổ chức đại
diện cho tiếng nói và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng cả nước, cho
biết từ lâu nước mắm là loại gia vị không thể thiếu đối với các gia đình
Việt Nam và trong tương lai vẫn tiếp tục mở ra nhiều triển vọng trên
thị trường thực phẩm. Trước đây, phương thức sản xuất chủ yếu là thủ
công truyền thống: nước mắm được làm từ cá và muối. Nhưng trong xã hội
hiện đại, nhu cầu tăng cao thì ngành sản xuất nước mắm theo quy mô công
nghiệp ra đời. Theo ước tính, hiện cả nước đang có tới 2.300 cơ sở sản
xuất và chế biến nước mắm tại tất cả 63 tỉnh, thành phố, mỗi năm tung ra
thị trường hơn 200 triệu lít nước mắm. Tuy nhiên gần đây, chất lượng và
độ an toàn có nhiều biểu hiện đáng ngờ và không phải người tiêu dùng
nào cũng hiểu rõ về thành phần dinh dưỡng, độ an toàn cần có của nước
mắm. Tệ hơn là người tiêu dùng hoàn toàn không có nhiều thông tin để lựa
chọn khi mua, ngoại trừ các thông tin mà nhà sản xuất ghi trên sản
phẩm.
Nước mắm bày bán tại các siêu thị ở TPHCM. Ảnh: Thành Trí
Báo động về kim loại nặng, thạch tín vượt ngưỡng
Theo các chuyên gia hóa
phẩm, arsen có nhiều loại và mức độc hại của chúng cũng khác nhau, arsen
dạng vô cơ độc hơn arsen hữu cơ. Trong khi arsen vô cơ có thể gây ung
thư thì arsen hữu cơ thường có nhiều trong thủy, hải sản. Việc nhiễm độc
arsen vô cơ trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ gây ung thư
bàng quang, thận, gan, phổi và bệnh tim mạch.
Trong nước mắm, arsen
được coi là chất trung gian hình thành trong quá trình sản xuất nước
mắm, nhưng đó là arsen hữu cơ. Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng
Việt Nam đã tiến hành khảo sát hàm lượng arsen vô cơ của 20 mẫu trong số
101 mẫu có kết quả thử nghiệm hàm lượng arsen tổng lớn hơn 1mg/l. Kết
quả cho thấy không phát hiện được arsen vô cơ với giới hạn phát hiện là
0,03mg/l và 0,01mg/l.
Gia Quảng.
Theo kết quả khảo sát mới
nhất về độ an toàn và chất lượng thật dựa trên 150 mẫu nước mắm được Hội
Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam thu thập tại 19 tỉnh,
thành phố và gửi đi kiểm tra tại hai trung tâm kiểm định chất lượng uy
tín tại Hà Nội và TPHCM cho thấy có những vấn đề đáng báo động về nước
mắm gồm cả chất lượng thật sự so với thông tin ghi trên nhãn mác và độ
an toàn (có chứa kim loại nặng gây ảnh hưởng tới sức khỏe người sử
dụng).
Cụ thể, ông Vương Ngọc Tuấn, Phó Tổng thư ký Hội Tiêu
chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam khẳng định, có tới 67% mẫu nước
mắm được khảo sát không đạt chỉ tiêu arsen tổng theo quy định của Bộ Y
tế đưa ra. Theo quy định tại TCVN 8-2:2011/BYT thì hàm lượng arsen cho
phép có trong sản phẩm nước chấm tối đa là 1,0mg/l nhưng kết quả thử
nghiệm arsen tổng cho thấy có tới 101/150 mẫu (chiếm 67,33%) không đạt
quy định của QCVN năm 2011. Trong đó hàm lượng arsen tổng của các mẫu
không đạt dao động từ 1,0mg/l đến 5mg/l. Đáng chú ý, các mẫu nước mắm có
độ đạm càng cao thì tỷ lệ các mẫu có arsen tổng vượt ngưỡng quy định
càng tăng, cụ thể là có tới 95,65% số mẫu khảo sát có độ đạm từ 40 độ
trở lên có hàm lượng thạch tín vượt ngưỡng quy định.
Nước mắm có
độc và không an toàn đã đành, nhưng tệ hơn là các nhà sản xuất lại đang
“ăn gian” chất lượng của người tiêu dùng so với những gì được niêm công
khai trên nhãn mác. Qua phân tích cho kết quả, các chỉ tiêu bị ăn gian
chủ yếu là độ đạm trong nước mắm, như nitơ toàn phần, nitơ ammoniac,
nitơ acid amin… Trong số 51% số mẫu có lượng nitơ toàn phần thấp hơn con
số nhà sản xuất công bố trên nhãn hàng hóa thì gần 15% mẫu có độ “vênh”
với số liệu trên nhãn mác hơn 40%.
Theo ông Phạm Văn Tân, Phó Chủ
tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và
ông Vương Ngọc Tuấn, Phó Tổng thư ký Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu
dùng Việt Nam, để trả lại quyền lợi cho người tiêu dùng, các cơ quan
của Chính phủ cần tăng cường kiểm tra chất lượng nước mắm, quy trình sản
xuất, nội dung ghi nhãn có đúng thực tế và cần công bố kết quả kiểm
tra, xử lý các doanh nghiệp, cơ sở vi phạm để tạo môi trường cạnh tranh
lành mạnh giữa các doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người
tiêu dùng.
Tuy nhiên, trước khi cơ quan chức năng vào cuộc và
đòi hỏi doanh nghiệp có lương tâm với sản phẩm của mình, người tiêu dùng
cũng cần nâng cao kiến thức để sử dụng các loại nước mắm thực sự an
toàn và chất lượng, bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, nói không
với nước mắm bẩn và gian lận.
Thanh tra Sở Y tế TPHCM vừa công
bố kết quả đợt kiểm tra an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh
nước mắm trên địa bàn TP. Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành đã phát
hiện 19 cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, chiếm 76% số cơ sở kiểm
tra; phạt tiền gần 180 triệu đồng, đồng thời tạm đình chỉ hoạt động 5
cơ sở không đảm bảo điều kiện sản xuất, chế biến.
Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng tịch
thu và tiêu hủy 1.324kg nước tương không đảm bảo an toàn vệ sinh thực
phẩm, 225kg mắm nêm không đạt chất lượng; niêm phong chờ xử lý 1.435 lít
nước mắm, nước mắm nguyên liệu không đảm bảo an toàn thực phẩm; giám
sát tái chế 383 lít mắm không đạt chất lượng.
“Đoàn kiểm tra
liên ngành đã lấy 30 mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm, kết quả 18/30 mẫu
không đạt chỉ tiêu hóa lý; 8/10 mẫu nước mắm có độ đạm lớn hơn 30 độ có
chỉ tiêu Arsen vượt giới hạn cho phép từ 2 đến 3 lần”, ông Bùi Minh
Trạng, Chánh Thanh tra Sở Y tế TPHCM, cho biết.
Qua kiểm tra cho
thấy, các hành vi vi phạm của các cơ sở chủ yếu là về chất lượng sản
phẩm, chất lượng nguyên liệu, ghi nhãn không đúng với thành phần thực
tế, điều kiện vệ sinh tại cơ sở, điều kiện bảo quản, khu súc rửa vỏ chai
kém vệ sinh.
NGỌC MINH
VĂN PHÚC
- See more at: http://www.sggp.org.vn/ytesuckhoe/2016/10/437999/#sthash.GpNVPbkq.dpuf
Bảo Anh thường xuyên ăn mặc bốc lửa, hút mắt trên sân khấu cũng như tại sự kiện.
Bảo Anh ăn vận bốc lửa trên sân khấu, hút mắt người nhìn.
Cặp đôi mới lộ diện của làng giải trí Bảo Anh
- Hồ Quang Hiếu đang gây sốt cộng đồng mạng vì bất ngờ công khai tình
cảm sau thời gian dài yêu nhau. Nữ ca sĩ Bảo Anh chia sẻ, tình cảm giữa
hai người bắt đầu từ 1-2 năm trước. Khi đó cả hai gặp nhau trong những
chuyến lưu diễn tại Châu Âu, sự đồng cảm và sẻ chia đã giúp cặp đôi nên
duyên.
Bảo Anh được nhiều khán giả nhớ mặt khi tham gia chương trình tìm
kiếm Giọng hát Việt 2012. Nữ ca sĩ gây ấn tượng với chất gọng trong
sáng, nhẹ nhàng cùng gương mặt xinh đẹp, đặc biệt là nụ cười má lúm đồng
tiền. Sau cuộc thi, Bảo Anh liên tục xuất hiện trên nhiều sân khấu, đầu
tư thời gian, công sức cho các sản phẩm âm nhạc của mình.
Nữ ca sĩ thường xuyên xuất hiện với những trang phục táo bạo như
jumpsuit ôm sát, quần sooc siêu ngắn, váy áo cúp ngực, đồ xuyên thấu...
Cô hòa mình cùng loạt vũ đạo sexy, khiến khán giả hò reo không ngừng.
Không chỉ trên sân khấu, khi đi dự sự kiện, dạo phố hay chụp ảnh thời
trang, Bảo Anh cũng biến hóa gợi cảm, thời thượng đến khó tin.
Bảo Anh thường xuyên diện jumpsuit bó sát trên sân khấu.
Xuyên thấu, tua rua cũng là "sở trường" của cô nàng.
Bảo Anh bốc lửa khi chụp ảnh thời trang.
Bảo Anh "nổi bần bật" trên thảm đỏ.
Nữ ca sĩ khoe dáng chuẩn trong chuyến nghỉ mát ở Mỹ.
Bảo Anh sành điệu dạo phố.
Theo Anh Đào (Dân Việt)
Phản ứng gây xôn xao của mỹ nhân Việt khi người cũ có tình mới
GiadinhNet - Khi người cũ công
khai khoe tình mới, trái với những đồn đoán của dư luận, những người đẹp
Việt này lại chọn cách phản ứng khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Cực chẳng đã các cặp vợ chồng mới chọn
"đường ai nấy đi" và đối với những ngôi sao trong làng giải trí cũng như
vậy, họ cũng phải trải qua những tháng ngày chông chênh mệt mỏi. Nhưng
rồi sau tất cả, họ đã tìm được cho mình một cuộc sống bình yên và tự
biết vượt qua những tháng ngày khó khăn ấy.
Tuy nhiên khi người cũ có tình mới,
không phải ai cũng vui vẻ hoặc thản nhiên trước sự việc này. Nhiều người
vẫn không thể chấp nhận được việc người cũ đã có duyên mới. Song vẫn có
những người đẹp của làng nghệ cảm thấy thoải mái khi nghe tin vui của
người cũ. Họ là ai?
MC Thảo Vân hóm hỉnh bình luận tấm ảnh chung của Công Lý với người mới
Thời gian gần đây, dư luận rộ chuyện
Công Lý đã có người yêu mới xinh đẹp như hotgirl. Và cuối cùng "cô Đẩu"
cũng chịu tiết lộ chút ít về tình mới của mình. Theo đó, người mới của
nam diễn viên hài này là một phóng viên của một tờ báo điện tử. Cô gái
trẻ này từng tham gia một cuộc thi nhan sắc và lọt vào Top 20.
MC Thảo Vân thoải mái bình luận về hình ảnh mới của chồng và tình mới.
Đứng trước thông tin này, MC Thảo Vân
không có phản ứng gì, thậm chí khi cô thấy "cô Đẩu" chụp chung với người
mới, Thảo Vân còn hóm hỉnh: "Hai chị em gái xinh thế?". Và Thảo Vân
cũng không cấm cản con trai đi chơi với bố và người yêu mới của bố. Khi
thấy con trai chụp chung với tình mới của Công Lý, Thảo Vân cũng vui vẻ:
"Hai cô cháu xinh quá".
Cu Tít, con chung của Thảo Vân và Công Lý đi chơi với bạn gái mới của bố.
Cách phản ứng với việc Công Lý có người
mới của nữ MC duyên dáng đã thực sự khiến nhiều người cảm thấy vô cùng
nể phục. Rõ ràng không giống với nhiều cặp vợ chồng chia tay rồi thì
đường ai nấy đi và cũng không quan tâm đến nhau thì cặp đôi này lại luôn
tỏ ra thân thiết và quý mến nhau. Thậm chí với Thảo Vân, cô chưa bao
giờ phân biệt con chung và con riêng. Với con gái của vợ trước Công Lý,
Thảo Vân vẫn dành những tình cảm đặc biệt.
Nói về chuyện hậu ly hôn vẫn coi nhau là
bạn, MC Thảo Vân đã chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ không làm bạn với chồng
tôi. Từ trước tới giờ lúc nào cũng là bạn, chưa có một phút nào chúng
tôi là kẻ thù. Phụ nữ hay oán trách nhưng thực ra trong mọi chuyện,
nguyên nhân đều do cả hai phía nên không được quyền không coi anh ấy là
bạn".
Thanh Vân Hugo chúc mừng chồng mới lấy vợ
Cuộc hôn nhân của Thanh Vân Hugo với
người chồng trí thức con nhà gia thế tan rã hồi năm 2012 cũng khiến cho
nhiều người tiếc nuối. Và sau những năm tháng chia tay ấy, cả hai vẫn
luôn coi nhau là bạn bè rồi cùng chăm sóc bé Bin. Sau những tháng ngày
chông chênh, cả hai đã cân bằng lại cuộc sống. Thanh Vân Hugo đã có được
một sự nghiệp thành công, một cuộc sống bình dị bên con còn chồng cô
cũng đã tìm được người mới.
MC Thanh Vân Hugo đã không còn vướng bận chuyện cũ.
Thời gian gần đây, Thanh Vân Hugo đã gây
sốt trong dư luận bởi thái độ của cô về việc chồng sắp cưới vợ. Ngày
10/10, trên trang cá nhân của mình, Thanh Vân Hugo đã chia sẻ: "Bin từ
nhà nội về, thì thầm với mẹ: Mẹ ơi, con nghe ông bà nội bàn với nhau là
bố sắp lấy vợ, mẹ cũng lấy chồng đi mẹ! Con có vui không? Thế mẹ có vui
không? Mẹ vui thì con vui! Tự nhiên nghe xong thấy mừng cho người ấy...
Chúc mừng anh!". Có lẽ Vân Hugo đã quên những chuyện buồn với chồng cũ
trong quá khứ và thành tâm chúc mừng. Cuối cùng cô nhắn gửi đến người
cũ: "Be a good husband after all" (tạm dịch: Sau tất cả hãy làm một
người chồng tốt").
Nhiều bạn bè, những người quan tâm đến
cô đã tỏ ra tiếc cho người đẹp. Nhiều người cũng không quên động viên và
dành lời chúc hạnh phúc đến cô. Và đại đa số đều nể phục cách sống,
cách suy nghĩ của cô và họ hy phục Thanh Vân tiếp tục cố gắng hơn nữa
trong chặng đường sắp tới để tìm thấy bến bờ hạnh phúc.
Diệp Bảo Ngọc: Không chạnh lòng khi nói về người mới
Diệp Bảo Ngọc và nam diễn viên Thành Đạt
cũng là một cặp đôi nổi tiếng với cụm từ "trai tài gái sắc". Họ đã nên
duyên cùng nhau và có "trái ngọt" là cậu con trai xinh xắn dễ thương. Ấy
vậy mà cuối cùng, cả hai đường ai nấy đi trong tiếc nuối của người hâm
mộ.
Diệp Bảo Ngọc không chạnh lòng với người mới của chồng.
Khi Diệp Bảo Ngọc bận rộn lo toan hết
công việc phim ảnh đến việc kinh doanh rồi chăm sóc con thì tin đồn
người cũ Thành Đạt có tình mới lan ra. Đứng trước thông tin này, Diệp
Bảo Ngọc chia sẻ: "Tôi thấy rất bình thường, không chạnh lòng. Bản thân
là người quyết đoán, việc gì đã qua là cho qua. Dù có chuyện gì mình
cũng phải suy nghĩ tích cực. Như chuyện tan vỡ, tôi nghĩ đơn giản là
duyên hết. Thay vì ở chung làm khổ lẫn nhau thì nên xa nhau để mình giữ
được những gì tốt đẹp còn lại. Mà chia tay đâu phải là hết, giữa tôi và
anh Đạt còn có sợi dây liên kết là con trai".
Và thay vì buồn giận hoặc trách móc thì
Diệp Bảo Ngọc vẫn vui vẻ coi Thành Đạt là bạn. Cô vẫn luôn dành thái độ
trân trọng chồng cũ và sống vui vẻ thuận hòa với chồng để con trai luôn
nhận được đầy đủ tình cảm của cha mẹ.
Hai mỹ nhân vừa tài năng vừa xinh đẹp của làng giải trí Việt Nam đã có
một buổi tập võ trong lồng sắt bát giác đáng nhớ cùng cựu võ sĩ lừng
lẫy UFC - Chuck ‘TheIceman’ Liddell .
Trong những ngày ở TP.HCM, huyền thoại làng UFC
- Chuck ‘TheIceman’ Liddell đã có buổi gặp gỡ và tập luyện võ thuật
trong lồng sắt với hai người đẹp nổi tiếng là diễn viên Trương Ngọc Ánh
và siêu mẫu Lan Khuê.
Là fan cuồng của UFC nên Ngọc Ánh khá trận trọng trước cơ hội được tập luyện cùng thần tượng của mình
Được biết đến như một “đả nữ mới” của làng showbiz Việt qua những bộ
phim hành động trong thời gian gần đây, Trương Ngọc Ánh tiếp tục khiến
không chỉ các fan mà còn ngay đến cựu võ sĩ Chuck phải “ngẩn người”
trước vẻ đẹp nóng bỏng trên sàn đấu của nữ diễn viên xinh đẹp này.
Trong buổi gặp gỡ với 1 ngôi sao trong top 10 võ sĩ vĩ đại nhất cũa
UFC, Ngọc Ánh đã tiết lộ UFC là giải đấu mà cô là fan hâm mộ cuồng
nhiệt và Chuck là một trong những thần tượng của cô. Chính vì vậy, gặp
được thần tượng và còn được tập luyện võ thuật cùng ông, với Ngọc Ánh
như là chuyện trong mơ.
Khác hẳn với vẻ liễu yếu đào tơ trước đó, Trương Ngọc Ánh gần như
“lột xác” khi bước vào trong lồng sắt. Cô hhăng say tập luyện cùng huyền
thoại Chuck, tập trung lắng nghe những chỉ dẫn. Thậm chí, Ngọc Ánh còn
“say võ” đến mức làm cựu võ sĩ này phải nhăn mặt trong một pha bị người
đẹp dùng đòn khóa knock-out trên sàn.
Bên cạnh Trương Ngọc Ánh, buổi tập luyện còn có sự tham gia của siêu
mẫu Lan Khuê. Người đẹp tuy chỉ mới tiếp xúc với võ thuật trong thời
gian gần đây để duy trì vóc dáng nhưng cô tỏ ra say mê không kém Trương
Ngọc Ánh.
“Võ thuật là phương pháp tập luyện tốt giúp Khuê có vóc dáng đẹp lại
có kỹ năng tự vệ. Khuê từng được luyện tập với một cao thủ MMA là
‘’Razor’’ Rob, còn lần này đặc biệt hơn nữa, Khuê được tập cùng huyền
thoại của võ thuật thế giới - Chuck Liddell. Hy vọng Khuê sẽ có nhiều kỷ
niệm và bài học đáng nhớ cùng huyền thoại này”, Lan Khuê nói.
Mặc dù đổ không ít mồ hôi cùng huyền thoại Chuck nhưng hai mỹ nhân
Việt vẫn tươi cười pha trò, làm kiểu sau khi buổi tập luyện kết thúc.
Trong khi đó, cựu võ sĩ Chuck đã có pha biểu diễn sức mạnh nắm đấm của
mình cho những người có mặt được chiêm ngưỡng. Một số hình ảnh đáng chú ý:
Diễn viên Trương Ngọc Ánh nóng bỏng trên sàn võ tự do
Người đẹp nghiêm túc khởi động cùng huyền thoại Chuck
Ngocanh5: Chuck nhận xét “cô học trò mới” rất có khiếu với võ thuật ở khả năng tiếp thu nhanh và vận dụng thành thạo
Ngocanh6: Huyền thoại nhăn nhó vì một pha ra đòn hơi “máu” của Ngọc Ánh
Ngocanh7: “Đả nữ” chụp ảnh cùng huyền thoại UFC
Ngocanh8: Buổi tập luyện còn có sự tham gia của siêu mẫu Lan Khuê
Ngocanh9: Huyền thoại Chuck hướng dẫn một số bài tập boxing cho siêu mẫu xinh đẹp này
Ngocanh10: Hai người đẹp tạo dáng sau buổi tập luyện
Chuck biểu diễn sức mạnh cú đấm của mình
Theo Lê Phong (Khám phá)
Quảng Bình: Giải cứu các thuyền viên gặp nạn tại cửa biển sông Gianh
(Xây dựng) - Sáng 16/10, một chiếc tàu bị đẩy xoay ngang và
nghiêng về mạn phải khoảng 30 độ, có nguy cơ bị lật úp với bốn thuyền
viên bị mắc cạn phía ngoài cửa biển được lực lượng của Cục Hàng hải,
Quân khu 4, Cảnh sát biển và Bộ đội Biên phòng tỉnh cứu hộ thành công.
Lực lượng cứu hộ giải cứu các thuyền viên bị mắc kẹt.
Trước đó, khoảng 3 giờ sáng ngày 15/10, có 5 tàu hàng chở hàng clinker
(Công ty Trường Thành) đang neo đậu tại cửa Gianh thì lũ cuốn đứt neo
trôi ra biển. Trong đó, hai chiếc tàu đã trở về an toàn, một chiếc với
bốn thuyền viên bị mắc cạn phía ngoài cửa biển và hai chiếc còn lại bị
sóng đánh chìm mới cứu được sáu người, những người còn lại đang mất
tích.
Đến 17 giờ ngày 16/10, danh tính của 5 thuyền viên (theo báo cáo của
Công ty) mất tích đã được xác định, gồm: Lê Bá Hoạt (SN 1981), Ngô Văn
Di (SN 1991) và Vũ Như Thắng (SN 1964), đều ở tỉnh Thanh Hóa;
Nguyễn Ngọc Thành (SN 1989) và Nguyễn Anh Bảy (SN 1959), đều ở
tỉnh Hải Dương.
Vào khoảng 18 giờ 15 phút ngày 16/10, khi các thuyền viên trôi dạt vào
bờ biển thôn Bắc Hòa, xã Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy) đã được tổ công
tác của Đồn Biên phòng Ngư Thủy cùng người dân địa phương phát hiện và
đưa vào đơn vị để cứu chữa. Các thuyền viên gồm: Lê Bá Hoạt, thuyền
trưởng; Vũ Như Thắng; Ngô Văn Di và Nguyễn Ngọc Thành. Hiện các lực
lượng chức năng đang phối hợp để tiếp tục tìm kiếm thuyền viên còn lại.
Được biết, sau khi lực lượng Bộ đội Biên phòng sơ cứu ban đầu, anh
Nguyễn Ngọc Thành và Vũ Như Thắng đã được đưa về Bệnh viện Hữu nghị Việt
Nam-Cu Ba Đồng Hới để tiếp tục điều trị. Đồn Biên phòng Ngư Thủy cũng
bàn giao hai thuyền viên Lê Bá Hoạt và Ngô Văn Di cho gia đình.
PV
Neymar ký hợp đồng mới với Barca, nhận lương khủng 32,3 triệu euro/năm
04:23:00 18/10/2016
Mức lương của Neymar ở Barcelona chỉ thua duy nhất đội trưởng Lionel Messi.
Ít giờ trước, CLB Barcelona đã thông báo đạt được thỏa thuận
gia hạn hợp đồng với tiền đạo Neymar cho tới năm 2021. Theo lịch, lễ ký
kết sẽ diễn ra vào ngày 3 giờ chiều ngày 21/10 tới đây.
Dù
CLB Barcelona không tiết lộ chi tiết bản hợp đồng, nhưng theo truyền
thông TBN, Neymar sẽ được trả lương rất hậu hĩnh, lên tới 32,3 triệu
euro/năm. Như vậy, sau khi ký hợp đồng mới, mức lương của Neymar ở Tây
Ban Nha chỉ thua duy nhất Lionel Messi và Ronaldo.
Ngoài
ra, số tiền giải phóng hợp đồng của Neymar cũng được tăng lên mức
200-250 triệu euro, tùy theo thời gian anh cống hiến cho Barcelona.
Điều khoản giải phóng hợp đồng của Neymar là từ 200-250 triệu euro.
Đây
là động thái nhằm giữ chân Neymar trước sự "cám dỗ" từ các đại gia ở
Premier League cũng như Ligue 1 của Barcelona. Hồi mùa hè, PSG và cả Man
Utd đều đã liên hệ với tiền đạo người Brazil, kèm theo đó là những ưu
đãi tưởng như không thể từ chối. Tuy nhiên, tình yêu với Barcelona đã
giúp Neymar từ chối tất cả để tiếp tục cống hiến cho gã khổng lồ xứ
Catalan.
Kể từ khi gia nhập Barca 3 năm trước, Neymar đã
trở thành mắt xích quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của đội bóng chủ
sân Nou Camp. Sau 149 trận đấu, Neymar ghi được tới 92 bàn, kèm theo đó
là vô số các pha kiến tạo.
Sau
3 năm khoác áo Barca, Neymar đã có 1 chức vô địch Champions League, 2
La Liga, 2 Copa del Reys, 1 UEFA Super Cup, 1 Siêu cúp Tây Ban Nha và 1
FIFA Club World Cup
Nghiên cứu đoạt Nobel Vật lý có thể cho ra đời máy tính mới
Nghiên
cứu trạng thái kỳ lạ của vật chất dựa trên hình học tôpô của ba nhà vật
lý người Anh hứa hẹn đem lại nhiều thành tựu đột phá trong lĩnh vực
điện tử, khoa học vật liệu và vi tính.
Đại diện Hội đồng vật lý Nobel giải thích về hình học tôpô. Ảnh: Wordpress.
Ba nhà vật lý người Anh đang làm việc tại Mỹ giành giải Nobel hôm 4/10
nhờ nghiên cứu đặc tính kỳ lạ của vật chất ở trạng thái đặc biệt, bao
gồm chất siêu dẫn, chất siêu lỏng và màng từ mỏng, theo New York Times.
David J. Thouless ở Đại học Washington, Mỹ nhận một nửa số tiền thưởng
trị giá khoảng 940.000 USD, trong khi F. Duncan M. Haldane ở Đại học
Princeton và J. Michael Kosterlitz ở Đại học Brown chia sẻ số tiền
thưởng còn lại.
Ba nhà khoa học đoạt giải Nobel Vật lý 2016 sử dụng mô hình toán cao
cấp để nghiên cứu những giai đoạn của vật chất và sự chuyển tiếp giữa
các giai đoạn theo lý thuyết hình học tôpô, theo Viện Hàn lâm Khoa học
Hoàng gia Thụy Điển ở Stockholm. Nghiên cứu của họ có nhiều ứng dụng
quan trọng trong ngành điện tử, khoa học vật liệu và vi tính.
Các học giả tìm cách hiểu rõ vật chất khi chúng lạnh hoặc mỏng đến mức
những ảnh hưởng kỳ lạ về mặt lượng tử lấn át phân tử di chuyển hỗn độn
vốn phổ biến ở trạng thái tồn tại thông thường. Hiện tượng siêu dẫn,
trong đó vật chất mất tính kháng điện, là một ví dụ điển hình.
Tiến sĩ Thouless và tiến sĩ Kosterlitz cùng cộng tác tại Đại học
Birmingham, Anh vào những năm 1970 để nghiên cứu điều gì xảy ra khi tấm
màng hai chiều chuyển từ trạng thái siêu dẫn sang một trạng thái khác.
Chìa khóa giúp họ nghiên cứu thành công là hình học tôpô,
một nhánh của toán học dựa vào hình dáng cơ bản của các vật. Tại buổi
họp báo công bố giải thưởng ở Stockholm, Thors Hans Hansson, một thành
viên trong Hội đồng vật lý Nobel, cố gắng minh họa hình học tôpô bằng
một chiếc bánh vòng hạnh nhân, một chiếc bánh sừng bò và một chiếc bánh
quy xoắn. Theo Hansson, sự khác biệt duy nhất giữa những chiếc bánh
trong mắt một nhà hình học tôpô là số lỗ, trong khi một người bình
thường có thể chú ý đến nhiều đặc điểm như vị mặn hoặc ngọt.
Năm 1983, tiến sĩ Thouless liên hệ những thay đổi ở tính kháng điện của
tấm màng mỏng trong hiệu ứng lượng tử Hall với các số Chern trong hình
học tôpô, đặt theo tên nhà toán học Shiing-Shen Chern. Tiến sĩ Haldane
cũng sử dụng kỹ thuật tương tự để phân tích đặc điểm của chuỗi nguyên tử
mỏng đến mức được xem như những sợi chỉ một chiều. Trong tương lai,
chuỗi nguyên tử này có thể là nền tảng cho một loại máy tính mới ra đời.
Trong thập kỷ qua, công trình nghiên cứu của ba học giả giúp phát triển
vật liệu mang tên tấm cách điện hình học tôpô, có đặc tính chỉ dẫn điện
ở bề mặt. "Họ đã châm ngòi một cuộc cách mạng trong nghiên cứu. Dù các
ứng dụng vẫn chưa ra đời, tôi tin chắc đó chỉ là vấn đề thời gian trước
khi nghiên cứu của họ đưa tới những tiến bộ nằm ngoài sức tưởng tượng
trong lĩnh vực công nghệ laser và chip vi tính", Laura H. Greene, chủ
tịch Hiệp hội Vật lý Mỹ, chia sẻ.
Tiến sĩ Thouless, 82 tuổi, sinh tại Bearsden, Scotland. Ông tốt nghiệp
Đại học Cambridge và nhận bằng thạc sĩ năm 1958 ở Đại học Cornell. Từ
năm 1965 đến 1978, ông dạy vật lý toán ở Đại học Birmingham. Năm 1980,
tiến sĩ Thouless chuyển đến Đại học Washington ở Seattle, Mỹ và giữ chức
giáo sư danh dự.
Tiến sĩ Haldane, 65 tuổi, sinh tại London, Anh. Ông nhận bằng cử nhân
và thạc sĩ ở Đại học Cambridge năm 1978. Ông từng làm việc ở viện
Institut Laue-Langevin tại Grenoble, Pháp, Đại học Nam California, Phòng
thí nghiệm Bell, Đại học California, San Diego, trước khi gia nhập đội
ngũ giảng dạy ở Đại học Princeton, New Jersey, Mỹ.
Tiến sĩ Kosterlitz, 73 tuổi, sinh tại Aberdeen, Scotland. Ông được Đại
học Oxford trao bằng tiến sĩ ngành vật lý năng lượng cao năm 1969. Ông
từng làm việc tại Đại học Birmingham, Viện Vật lý Lý thuyết ở Turin,
Italy, Phòng thí nghiệm Bell, Đại học Cornell, Princeton và Harvard, Mỹ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét