Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016
CÂU CHUYỆN TÂM LINH 71
Những bí ẩn thời cổ đại làm đau đầu các nhà khoa học
0
Bí mật quanh bãi đá cổ Stonehenge, sự biến mất của thành phố Atlantic,
đầu lâu pha lê có khả năng chữa bệnh... là những bí ẩn thời cổ đại mà
đến nay con người chưa thể giải mã.
1. Bãi đá cổ Stonehenge
Stonehenge là một công trình tượng đài cự thạch thời kỳ đồ đá mới và thời kỳ đồ đồng gần Amesbury ở Anh. Bãi đá cổ Stonehenge có niên đại hơn 5.000 năm tuổi (dựng lên từ khoảng 2500 - 2000 trước Công nguyên) là một trong những bí ẩn lớn mà nhân loại chưa tìm ra lời giải. Bãi đá gồm một quần thể những cột đá lớn xếp thành một vòng tròn. Mỗi cột đá cao khoảng 4m, rộng khoảng 2m, dày khoảng 1m và nặng khoảng 25 tấn. Trong đó 2 cột đá nặng nhất khoảng 50 tấn. Trên một số cột đá còn có những tảng đá xếp ngang như xà nhà, tạo thành cổng vòm lớn.Đến nay, chưa ai có thể khám phá bí ẩn của bãi đá cổ Stonehenge,miền nam nước Anh |
2. Thành phố huyền thoại Atlantis
Câu chuyện về sự biến mất của Atlantis là một trong những truyền thuyết vẫn còn tồn tại trong nhiều thế kỷ. Nguồn gốc của các truyền thuyết về Atlantis bắt nguồn từ câu chuyện của nhà triết học Hy Lạp Plato (427 - 347 trước Công nguyên).Chưa ai dám khẳng định thành phố Atlantic có thực sự tồn tại hay không |
3. Núi trường sinh bất lão
Nhiều nền văn hóa có truyền thuyết tương tự với câu chuyện về núi trường sinh bất lão. Có tin đồn cho rằng khi Alexander Đại đế (356 – 323 trước Công nguyên) cận kề cái chết, ông đã truy tìm một dòng sông huyền thoại mà có thể khiến con người trẻ lại.Cuối đời, Alexander Đại đế đã tự nhận mình tìm ra dòng sôngcó thể khiến con người 'trẻ mãi không già' |
Với việc khám phá thế giới mới vào thế kỷ 16, nhiều người đã bị hấp dẫn bởi hàng loạt vùng đất mới này và các huyền thoại về núi trường sinh bất lão lại một lần nữa trở nên phổ biến.Trong thời gian này, núi trường sinh bất lão được cho là nằm ở Châu Mỹ. Do vậy nhà thám hiểm người Tây Ban Nha Juan Ponce de Leon nổi tiếng đã tìm kiếm ngọn núi này ở nơi mà trở thành St. Augustine, Florida ngày nay.
4. Đầu lâu pha lê
Huyền thoại có chút khác biệt so với các huyền thoại khác bởi vì những chiếc sọ pha lê là những hiện vật có thực, nhưng mục đích sử dụng của chúng vẫn còn là một bí ẩn. Những chiếc sọ này thậm chí không phải là hiếm, nhưng những tàn dư còn sót lại này từ một nền văn minh cổ đại thì quả là bí ẩn.Đầu lâu pha lê được cho là có khả năng chữa bách bệnh |
5. Sự mất tích của vàng Inca
Truyền thuyết này bắt đầu từ thế kỷ 16, khi Đế chế Inca bị người châu Âu xâm lược. Tướng chỉ huy người Tây Ban Nha tên Francisco Pizarro bắt giữ một vị vua Inca tên Atahualpa. Tướng Pizarro hứa sẽ thả vua Atahualpa nếu nhà vua chịu đưa cho ông ta một số vàng ngoài sức tưởng tượng. Thần dân của vua Atahualpa thu thập tất cả số vàng họ có thể tìm thấy. Một nửa số vàng được giao cho Pizarro nhưng trước khi giao một nửa còn lại, người dân yêu cầu tướng Pizarro phải giữ đúng lời hứa thả vua Atahualpa.Theo sự tích, vàng của người Inca là kho báu của vua Atahualpa |
Nhiều người cố gắng để tìm kiếm kho báu này. Vào năm 1886, Barth Blake tuyên bố rằng ông tìm thấy kho báu Inca huyền thoại. Ông viết: “Có hàng ngàn đồng tiền vàng cũng như những chế tác thủ công mỹ nghệ bằng vàng và bạc, những tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất mà con người không thể tưởng tượng nổi”.
6. Thành phố vàng El Dorado
El Dorado là một thành phố miền Nam Mỹ huyền thoại được làm hoàn toàn bằng vàng. Truyền thuyết xuất hiện vào thế kỷ 16 và 17 cùng với sự phát triển của thế giới mới. Nhiều người mạo hiểm đi vào vùng hoang dã của Nam Mỹ để tìm kiếm thành phố này nhưng hầu hết các cuộc thám hiểm đều kết thúc trong bi kịch.Thành phố vàng bí ẩn El Dorado |
Mặc dù những câu chuyện không hề logic nhưng nhiều người vẫn muốn tin rằng có một thành phố được làm bằng vàng.
Trang Ly (t/h)
“Trinh nữ Băng giá Siberia” yên nghỉ sau 2500 năm để tránh thảm họa
0
“Trinh nữ Băng giá Siberia” còn được gọi là “Công chúa Ukok” hoặc “Công
chúa Altai Ochi-Bala”, là xác ướp 2500 tuổi của một cô gái trẻ được khai
quật năm 1993 trong một gò đất thuộc nền văn hóa Pazyryk cổ, nằm tại
nước cộng hòa Altai, Nga. Các nhà khoa học coi đây là một trong những
phát hiện khảo cổ quan trọng nhất tại Nga vào cuối thế kỷ 20.
Công chúa Ukok được tìm thấy trong tình trạng chưa từng bị xáo trộn trong một lăng mộ dưới lòng đất, trên vùng cao nguyên Ukok gần biên giới Trung Quốc, ngày nay là Nước Cộng hòa Tự trị Altai. Là một phần của thảo nguyên giao giới Á- Âu, cao nguyên Ukok đặc trưng bởi khí hậu khô cằn và khắc nghiệt. Người dân địa phương gọi vùng đất này là “tầng thiên đàng thứ hai”.
Cùng với cỗ quan tài được chôn cùng xác ướp, người ta còn tìm thấy hai vệ sĩ và sáu con ngựa với đầy đủ yên, cương. Điều này cho thấy thánh nữ Ukok xuất thân từ một dòng dõi cao quý. Người ta tin rằng công chúa Altai ấy cùng với hai vệ sĩ được chôn trong lăng mộ cô đều là người Pazyryk cổ, một dân tộc du mục được nhà lịch sử Hy Lạp Herodotus miêu tả từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên.
Xác ướp công chúa Ukok trên nền bãi khảo cổ học |
Nhiều người dân Altai tin rằng Trinh nữ Băng giá Siberia chính là tổ tiên huyền thoại của họ, và rằng ngôi mộ của cô được đặt tại ví trí này để giữ cho cánh cổng dẫn vào thế giới dưới lòng đất luôn luôn đóng. Và bây giờ, sau cuộc khai quật này, sự vắng mặt của vị nữ thần gác cổng đã dẫn đến những thảm họa thiên nhiên tại Altai, trong đó có trận động đất và cơn lũ lịch sử năm 2003.
Kể từ sau cuộc khai quật, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu Trinh nữ Băng giá tại Bảo tàng của Viện Khảo cổ học và Dân tộc học Novosibirsk. Tại đây, họ đã tiến hành tái tạo khuôn mặt, kiểm tra DNA, và nhiều hoạt động nghiên cứu khác về xác ướp này. Vào tháng 9 năm 2012, xác ướp được đem đi trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Anokhin của Altai; khách tham quan có thể chiêm ngưỡng công chúa Ukok qua lớp kính bảo vệ. Người dân địa phương Altai cho rằng các nhà khoa học đã làm tổn hại đến thân thể cô, điều nãy đã khiến thần linh nổi giận.
Khuôn mặt Trinh nữ băng giá sau khi phục dựng |
Những người ủng hộ vẫn chưa đồng ý về nghi lễ và kế hoạch tái chôn cất phải đợi thông qua luật pháp địa phương, để cho phép phát hiện khảo cổ này được xử lý như những di cốt khác. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng chính quyền địa phương sẽ không phản đối việc này.
Bí ẩn những khả năng kỳ lạ ở con người
0
Nhìn bằng tai, giao tiếp bằng tâm trí, tiên đoán tương lai... là những
năng lực siêu phàm của một số người. Cho đến nay các nhà khoa học vẫn
chưa thể giải đáp được tại sao họ lại có sự may mắn đó...
1. Tiên đoán tương lai
Baba Vanga là nhà tiên tri vĩ đại của thế kỷ 20 |
Mặc dù điều này có vẻ khó tin nhưng thế giới đã chứng kiến nhiều nhà tiên tri có khả năng đặc biệt siêu phàm này, trong đó có nhà tiên tri Baba Vanga (người Bulgaria, 1911 – 1996) với những dự đoán về vụ khủng bố ngày 11/9, thảm họa tàu ngầm Kursk gây chấn động thế giới.
2. Nhìn bằng tai
Người mù thường có khả năng định hướng tốt hơn người bình thường |
Ben Underwood là một cậu bé bị mù lúc 3 tuổi, khả năng “nhìn” bằng tai của cậu siêu phàm tới mức tương đương với khả năng nhạy âm thanh của loài cá heo. Nhờ khả năng ‘nhìn’ này, Ben có thể định vị phương hướng một cách chính xác nhất.
3. Năng lực tưởng tượng
Einstein chính là một ví dụ điển hình cho một bộ óccó trí tưởng tượng siêu phàm |
Einstein chính là một ví dụ điển hình cho một bộ óc có trí tưởng tượng siêu phàm. Thuyết Tương đối, một trong những lý thuyết vật lý mang tính cách mạng cho nền khoa học hiện đại, được nhà bác học phát minh nhờ óc suy luận và tưởng tượng phong phú.
4. Khả năng ghi nhớ thần kỳ
Daniel Tammet là người có khả năng nhớ chính 22.514 số của dãy số Pi |
Trên thế giới có rất nhiều người có khả năng nhớ thần kỳ. Trong đó, “Thiên tài kỳ lạ”người Anh Daniel Tammet là người có tài nhớ và làm toán siêu phàm. Người đàn ông 35 tuổi này có khả năng đọc chính xác 22.514 số của dãy số Pi liên tục trong 5 giờ đồng hồ.
5. Thần giao cách cảm
Thần giao cách cảm là khả năng nhìn thấu tâm trí người khác bằng mắt |
Một số người có khả năng đặc biệt này chỉ cần nhìn vào mắt người đối diện là họ có thể hiểu những điều trong tâm trí họ.
Sau khi chết con người thực sự sẽ trở thành ma?
0
Trong Phật giáo thường nói sau khi con người chết, nếu không siêu xuất
thành thần, thì nói chung, sẽ trở thành vong linh. Bây giờ khi chúng ta
nhắc đến siêu độ vong linh, thì trước tiên chúng ta phải hiểu rõ về bản
chất của linh hồn.
Phật giáo nhìn nhận rằng thế giới phàm của chúng sinh, bao gồm có 6 ngả đó là : thiên, người, Atula, quỷ, bàng sanh ( như bò, ngựa, kiến, muỗi và các động vật khác) và địa ngục, trong 6 ngả này thì cứ được sinh ra rồi lại chết đi, chết đi rồi lại sinh ra, được gọi là 6 ngả luân hồi, vì vậy mà sau khi người ta chết đi thì sẽ có 1/6 khả năng có thể sẽ trở thành ma quỷ. Phật giáo có thể khiến con người giải thoát và siêu xuất khỏi vòng sinh tử của luân hồi, đó cũng chính là điều người ta gọi là siêu độ.
Nhưng thường sau khi chết, ngoài những người cực kỳ tàn ác ngay lập tức bị hạ xuống địa ngục, thì những người cực kỳ tốt cũng sẽ được lên thiên giới, còn đối với những người bình thường không đủ uy đức thì sẽ chuyển sinh ngay. Linh hồn mà chưa chuyển sinh thì không phải là ma, mà trong Phật giáo gọi là “thân hữu trung ” hay tên “thân âm trung”, đó là một loại cơ thể đang trong quá trình đợi tái sinh sau khi chết, nhiều người thường nhầm lẫn gọi là những người âm này là hồn ma, trên thực tế, nó là một loại linh khí tồn tại mà gắn liền với lượng rất ít chất khí của cơ thể, chứ không phải hồn ma.
Vì vậy, Phật giáo có chủ trương siêu độ vong linh, tốt nhất là trong khoảng thời gian bảy lần bảy ngày. Nếu qua khoảng giai đoạn này mà làm những việc Phật sự, thì tất nhiên nó vẫn hữu ích, nhưng nó chỉ giúp tăng phúc phận của họ, chứ không thể thay đổi nơi mà họ chuyển sinh.
Giả thử có người lúc sống làm nhiều điều ác, và kiếp sau điều đón chờ họ là phải đầu thai làm bò hay lợn, trong vòng 49 ngày khi người này qua đời, nếu như thân quyến trong gia đình hoặc bạn bè của người chết vì họ mà làm nhiều việc Phật sự, đồng thời cũng chính trong giai đoạn chờ đợi này còn giúp họ có thể nghe được những lời tụng kinh của các nhà sư, qua đó mà biết được một số Pháp lý, cảm thấy ăn năn và lập tức chuyển tâm hướng thiện, thì họ có thể được miễn thành bò hay lợn mà tái sinh thành người; Nếu như họ đã được sinh ra trong bầy lợn hay đàn bò, mà sau đó vì anh ta làm nhiều việc tốt trong Phật giáo, nó chỉ có thể cải thiện điều kiện sống của con bò hoặc lợn, vì đó mà có một chế độ ăn phong phú, không bị làm việc cực khổ, và thậm chí làm giảm nỗi đau bị giết do dao, được người phóng sinh. Nếu như được sinh ra trong nhân gian, thì họ sẽ có được sức khỏe tốt, gia đình và bạn bè yêu mến, sự nghiệp thành công thuận lợi. Nếu như được siêu thoát đến tây phương cực lạc, thì việc đó còn có thể khiến cho lớp hoa sen của họ tăng cao, sớm ngày trở thành một vị Phật.
Tất cả của cải, danh vọng, địa vị, tất cả đều là biểu hiện bên ngoài. Đức hạnh mới là cơ bản, “hậu đức tái vật” câu nói này quả là một chút cũng không sai. Tại sao, sau khi tìm hiểu văn hóa truyền thống Trung Quốc lại có thể dễ dàng đạt đến sự giàu có? Bởi vì nhiều đức thì mới có thể chuyển thành nhiều vật chất, thiên kim tài phú ắt phải là thiên kim nhân vật.
Tóm lại, từ thời xa xưa cho đến tận bây giờ trong dân gian hay chùa chiền tu viện cũng vậy, đều có những người đang tu hành, tu luyện thực sự. Và nếu quả thực có thể tu luyện viên mãn thành công, tam giới sẽ không cách nào dung nạp được bạn và bạn đã siêu thoát khỏi nó rồi. Có được quả vị, hay có thể trở thành thần, Phật hay Đạo, không còn phải chịu trong vòng khổ đau của luân hồi, đây là một mục tiêu mà chúng ta nên theo đuổi. Chúng ta không thể lãng phí đời người, mà phải cố gắng tìm lại bản chất chân thật của chính mình, đó mới chính là đạo lý làm người!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét