Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 477

(ĐC sưu tầm trên NET)

Hành trình đoạt vé dự World Cup 2017 của U-19 VN

  • 24/10/2016 05:38 GMT+7
TTO – Rạng sáng 24-10, U-19 VN đã viết nên trang sử vẻ vang cho bóng đá nước nhà khi đá bại Bahrain để giành quyền vào bán kết Giải U-19 châu Á 2016, đồng thời đoạt vé dự World Cup 2017. Tuổi Trẻ điểm lại hành trình kỳ diệu của U-19 VN:

​Hành trình đoạt vé dự World Cup 2017 của U-19 VN
U-19 VN (trắng) trong trận gặp Bahrain. Ảnh: AFC
Sau vầng hào quang rực rỡ của lứa cầu thủ U-19 với nòng cốt là Học viện HAGL Arsenal JMG, đội tuyển U-19 VN dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra im hơi lặng tiếng và ít nhận được sự quan tâm của người hâm mộ VN.
Thảm bại tại Giải U-19 Đông Nam Á 2015
Tháng 9-2015, U-19 VN của HLV Hoàng Anh Tuấn trình làng tại Giải U-19 Đông Nam Á diễn ra tại Lào. Tại đây, U-19 VN rơi vào bảng B cùng các đối thủ Malaysia, Myanmar, Đông Timor và Singapore. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn dễ dàng đoạt ngôi nhất bảng với 10 điểm cùng thành tích bất bại.
​Hành trình đoạt vé dự World Cup 2017 của U-19 VN
Các cầu thủ U-19 VN bật khóc sau trận thua Thái Lan 0-6. Ảnh: LÊ MINH
Ở bán kết, U-19 VN đá bại chủ nhà Lào 4-0 với cú hat-trick của Đức Chinh và một bàn của Minh Dĩ. Hừng hực khí thế bước vào trận chung kết nhưng U-19 VN đã khiến không ít CĐV ngao ngán khi nhận thất bại thảm hại 0-6 trước Thái Lan. Trận đấu mà trình độ chuyên môn của hai đội được ví là “một trời, một vực”.
Lúc này, nỗi nhớ U-19 lứa Công Phượng, Tuấn Anh lại trỗi dậy bởi đó là thế hệ hiếm hoi của bóng đá VN khiến người Thái phải dè chừng và nể trọng mỗi lần chạm mặt.
Đoạt vé dự Giải U-19 châu Á 2016 
​Hành trình đoạt vé dự World Cup 2017 của U-19 VN
Tuyển U-19 VN (trái) trong trận thắng U-19 Myanmar để giành vé vào vòng chung kết U-19 châu Á 2016 - Ảnh: MFF
Tháng 10-2015, bỏ lại sau lưng thất bại nặng nề trước Thái Lan, U-19 VN đến Myanmar tham dự vòng loại bảng G Giải U-19 châu Á 2016. Tại đây, U-19 VN đoạt ngôi nhất bảng G và giành vé đến Bahrain với thành tích toàn thắng cả 4 trận trước Myanmar, Đông Timor, Hồng  Kông và Bruniei.
Tuy vậy, thời điểm đó không một CĐV VN nào nghĩ đến chiếc vé dự World Cup 2017 bởi giới chuyên môn cho rằng, việc U-19 VN đoạt vé đến Bahrain là chuyện thường vì các đối thủ ở bảng G quá yếu.
U-19 VN đoạt chức vô địch KBZ Bank Cup 2016 tại Myanmar
​Hành trình đoạt vé dự World Cup 2017 của U-19 VN
Các cầu thủ U-19 VN và chức vô địch KBZ Bank Cup 2016. Ảnh: MFF
Tháng 8-2016, U-19 VN có giải đấu thử lửa quan trọng nhằm chuẩn bị Giải U-19 Đông Nam Á 2016 khi nhận lời góp mặt tại KBZ Bank Cup 2016 do Myanmar tổ chức. Giải giao hữu này có sự tham dự của bốn đội gồm U-19 Myanmar, VN, Thái Lan và U-18 Consadole Sapporo.
Kết thúc lượt đấu vòng tròn, U-19 VN đoạt vị trí số 1 với 5 điểm (1 thắng, 2 hòa), U-18 Sapporo xếp thứ 2 với 4 điểm đoạt vé vào chơi trận chung kết.
Ở trận chung kết, U-19 VN đã đá bại U-18 Sapporo 5-4 trên loạt sút luân lưu (hòa nhau 0-0 trong 120 phút thi đấu) để lên ngôi vô địch.
U-19 thảm bại tại Giải U-19 Đông Nam Á 2016
​Hành trình đoạt vé dự World Cup 2017 của U-19 VN
U-19 VN gây thất vọng khi để thua Úc 2-5 ở bán kết Giải U-19 Đông Nam Á 2016. Ảnh: NAM KHÁNH
Tháng 9-2016, đội U-19 VN bước vào hành trình chinh phục chức vô địch Giải U-19 Đông Nam Á 2016 trên sân nhà. Đây được xem là giải đấu quan trọng làm bước đệm cho VN, Thái Lan và Úc kiểm tra sự chuẩn bị cho Giải U-19 châu Á diễn ra một tháng sau đó.
Giống như những gì diễn ra một năm trước, U-19 VN khởi đầu ấn tượng khi đoạt ngôi nhất bảng A với 10 điểm cùng thành tích bất bại. Tuy nhiên, U-19 VN lại một lần nữa gây thất vọng khi để thua Úc với tỉ số 2-5 trong trận bán kết. Ở trận tranh hạng ba sau đó, U-19 VN đã thắng đậm Đông Timor 4-0.
Tuy vậy, đây được xem là giải đấu thất bại của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Sau Giải U-19 Đông Nam Á, nhiều CĐV VN cảm thấy lo lắng cho U-19 VN khi họ bước ra đấu trường châu lục chưa đầy một tháng nữa.
Vào bán kết Giải U-19 châu Á 2016
​Hành trình đoạt vé dự World Cup 2017 của U-19 VN
Các cầu thủ U-19 VN đoạt vé dự U-20 thế giới 2017. Ảnh: AFC
Từ giải U-19 Đông Nam Á đến châu Á chỉ cách nhau 1 tháng. Những người lạc quan nhất cũng không dám tin, U-19 VN sẽ thi đấu lột xác và đoạt vé dự World Cup 2017. Tuy nhiên, điều tuyệt vời nhất đã xảy ra.
Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã tạo ra hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ở trận mở màn, U-19 VN đã đá bại Triều Tiên 2-1. Lượt trận thứ 2, U-19 VN cầm hòa UAE trong thế 10 chống 11 và mở ra cơ hội đoạt vé đi tiếp. Trong trận cầu quyết định gặp Iraq ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, U-19 VN đã cầm chân đối thủ 0-0 để chính thức đoạt vé vào tứ kết.
Bước vào tứ kết, U-19 VN tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích khi đá bại chủ nhà Bahrain 1-0 để giành quyền lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất giải đấu và lần đầu tiên đoạt vé dự World Cup 2017.
HOÀI DƯ

Lời kể kinh hoàng vụ nổ súng làm 3 bảo vệ rừng thiệt mạng

Thứ Hai, ngày 24/10/2016 00:30 AM (GMT+7)
Sự kiện: Tin nóng
3 đối tượng xách 3 cây súng hoa cải chĩa về phía lực lượng bảo vệ rừng rồi bắn khiến 18 người thương vong.
Đến khoảng 19 giờ 50 phút ngày 23-10, đã có 6 cán bộ bảo vệ rừng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông để cấp cứu trong đó có 2 bệnh nhân vào phòng phẫu thuật; những người khác chuẩn bị được đưa vào phòng mổ. Hiện còn nhiều bệnh nhân khác đang trên đường đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông để cấp cứu.
Lời kể kinh hoàng vụ nổ súng làm 3 bảo vệ rừng thiệt mạng - 1
Các bệnh nhân được chuyển đến BV Đa khoa tỉnh Đắk Nông cấp cứu
Anh Điểu Ka (bảo vệ giám sát công nhân) cho biết: “Sáng cùng ngày, tôi cùng với 30 người khác được phân công đi lấy lại đất mà người dân đã chiếm của công ty. Sau đó, có một nhóm khoảng 6-7 người trong đó có 3 người cầm súng hướng về phía chúng tôi bắn liên tục khiến nhiều anh em gục xuống. Tôi bị trúng đạn sau lưng nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, dìu người bị thương đi nhưng đi được vài mét thì gục ngã”.
Cũng theo anh Điểu Ka- làm bảo vệ rừng cho Công ty TNHH Long Sơn khoảng 16 năm nay, anh và những đồng nghiệp đã nhiều lần đi ủi đất lấy lại mặt bằng cho công ty nhưng đây là lần đầu tiên bị người dân dùng súng tấn công nên nhân viên bảo vệ của Công ty TNHH Long Sơn quá bất ngờ, không kịp trở tay.
Với vẻ mặt đau đớn, anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1998, quê tỉnh Trà Vinh, nhân viên bảo vệ rừng) kể: “Vào thời điểm xảy ra sự việc, có khoảng 15-16 công nhân dùng 2 chiếc xe ủi để ủi đất, dở chòi trên phần đất rộng khoảng 2 ha mà ông T. (chưa rõ danh tính) trồng điều trái phép. Thế nhưng, khi chúng tôi đang ủi thì người dân kéo đến và bắn thẳng vào chúng tôi”.
Bà Tôn Thị Hạnh – Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã đến bệnh viện, chỉ đạo công tác cấp cứu. Theo bà Hạnh, trước mắt tỉnh sẽ hỗ trợ người bị thương nặng 3 triệu đồng, người bị thương nhẹ 2 triệu đồng; riêng những người chết tỉnh đang lên phương án hỗ trợ. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cũng đã huy động toàn bộ lực lượng để cấp cứu các bệnh nhân.
Theo C. Nguyên (Người lao động)

Văn phòng truyền thống đã dần lỗi mốt, cả thế giới đang chuyển sang mô hình này

Văn phòng truyền thống đã dần lỗi mốt, cả thế giới đang chuyển sang mô hình này

Hiện nay, mô hình coworking đang bùng nổ trên thế giới. Tại Việt Nam, mô hình này đang được mở rộng tại các thành phố lớn như Hồ Chí Minh hay Hà Nội và hứa hẹn sẽ phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

    Coworking office là khái niệm chỉ không gian làm việc chung, tức là loại văn phòng có nhiều người làm việc thuộc các tổ chức, công ty khác nhau. Theo một báo cáo mới đây của CBRE, mô hình coworking office giúp người đi thuê tiết kiệm chi phí hơn so với loại văn phòng truyền thống.
    CBRE lấy dẫn chứng chẳng hạn một văn phòng coworking office bao gồm 10 người ở Washington D.C có giá thuê giao động từ 52.000 USD-84.000 USD, tiết kiệm tới 15% cho công ty so với văn phòng truyền thống có giá thuê lên tới 72.000-92.000 USD.
    Theo đánh giá của Bà Julie Whelan, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường của CBRE khu vực Châu Mỹ: “Coworking office là môi trường hiệu quả để tạo cơ hội trao đổi về văn hóa và giá trị của tổ chức, ngoài ra đây cũng là một cách giúp người làm việc có suy nghĩ sáng tạo và trải nghiệm làm việc tốt hơn”.
    Trên thế giới, mô hình này đã phát triển từ những năm 1995 tại tòa nhà C-base ở Berlin. Đây được xem là một trong những nơi làm việc chung đầu tiên trên thế giới. Sau 20 năm phát triển hiện nay mô hình này đang bùng nổ tại nhiều quốc gia trên thế giới như Úc, Mỹ, Châu Âu...Hiện nay, mô hình coworking đang được mở rộng tại Việt Nam, từ các thành phố lớn như Hồ Chí Minh hay Hà Nội. Mô hình này hứa hẹn sẽ phát triển hơn nữa trong thời gian tới.
    Thời điểm năm 2006, tại TP.HCM đã xuất hiện một dịch vụ làm việc chung nhưng ở mô hình shared office, đó chính là G - Office có địa chỉ tại tòa nhà IndoChina Park (Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP.HCM). Ở thời điểm đó, G - Office chỉ cung cấp những gói cơ bản như đăng ký trụ sở công ty, cho thuê chỗ ngồi, cho thuê phòng họp, cho thuê dịch vụ văn thư/hành chính dùng chung, cung cấp các dịch vụ kế toán.
    Kể từ thời gian đó, Coworking vẫn âm thầm phát triển tại những thành phố lớn nhà Hà Nội và TPHCM tuy nhiên chỉ khoảng 1 năm trở lại đây, cụm từ coworking mới được nhiều người nhắc tới. Người ta đặc biệt chú ý tới nó hơn khi vị CEO của Google, ông Sundar Pichai trong chuyến thăm Hà Nội đã lựa chọn một địa chỉ coworking để trò chuyện với giới khởi nghiệp trong nước.
    Và đặc biệt, mô hình này tiếp tục được thổi luồng sinh khí mới khi Tổng thống Mỹ Obama trong chuyến thăm Việt Nam mới đây đánh giá cao Dreamplex – không gian khởi nghiệp (coworking space) tại TP HCM dành cho các start-up. Ông Obama đã có hơn 2 giờ để tham quan, trò chuyện với các doanh nhân trẻ tại đây và không quên dành tặng lời khen cho một không gian hữu ích này.
    Tại TP HCM hiện có khá nhiều co-working space với quy mô khác nhau và đa phần tập trung ở quận 1, như: Start, WORK Saigon, Citihub, TheVentures, Dreamplex… với diện tích trung bình trên dưới 1.000m2. Giá thuê chỗ tại đây không tính theo mét vuông như văn phòng truyền thống mà tuỳ theo quy mô và nhu cầu sử dụng sẽ có những gói khác nhau.
    Còn tại Hà Nội nơi đây cũng không nằm ngoài xu hướng coworking space với sự phát triển đa chiều của các môi trường làm việc chia sẻ: gia tăng diện tích thuê, gia tăng số lượng, đa dạng về vị trí và loại hình dịch vụ. Một số tên tuổi mới bao gồm Regus Center (Hoàn Kiếm), Elite Business Center (Thanh Xuân), THT Center (Cầu Giấy), CEO Suite (Ba Đình), Toong (Tây Hồ) trong quý 3/201 vừa ra mắt và dự kiến UP (Hai Bà Trưng) trong đầu quý 4 này.
    Theo đánh giá của bà Nguyễn Bích Trang, giám đốc Bộ phận cho thuê văn phòng Hà Nội, tính “mở” của các “Co-working Space” phá vỡ sự chia cách vật lý của văn phòng truyền thống, đi kèm đó là định kiến tâm lý về việc mỗi công ty, hoặc thậm chí mỗi ban ngành trong một công ty, là một cá thể tách biệt và khép kín.
    Thực tế không chỉ các start-ups và những công ty nhỏ mới quan tâm đến coworking place. Một khảo sát gần đây của CBRE cho thấy có tới 40% các công ty lớn đang cân nhắc thuê văn phòng dạng này và tỉ lệ này đang tăng lên.
    Các công ty lớn đang bắt đầu chú ý đến loại hình không gian làm việc này để giúp nhân viên của họ làm việc hiệu quả hơn, không gian thoải mái, tự do sẽ tạo ra hiệu suất làm việc tốt hơn. Coworking space chú trọng đến các yếu tố thiết kế, tiện ích để người làm việc có thể thỏa sức sáng tạo, đại diện CBRE cho biết.
    Lan Nhi
    Theo Trí thức trẻ

    "Người Sài Gòn cà phê, đọc báo khác người Pháp chúng ta"

    23/10/2016 13:04 GMT+7
      TTO -  "Chúng ta đã mang cà phê đến Đông Dương. Trong khi chỉ một số ít người dân Bắc Kỳ (Tonkin) ngần ngại uống cà phê theo cách của chúng ta thì nhiều người Sài Gòn tiếp nhận nó vui vẻ nhưng uống theo cách của họ". 
      "Người Sài Gòn cà phê, đọc báo khác người Pháp chúng ta"
      Chợ Bến Thành cũ tấp nập từ rạng sáng với đường xe đện (tramway) đi Chợ Lớn. Dòng chữ trên bưu ảnh: Nam kỳ - SÀI GÒN - Chợ lúc 6g sáng - Ảnh tư liệu
      Đó là nhận xét của Mauvais, một du khách người Pháp sau một chuyến du hành Đông Dương (Indochina) cuối thế kỷ 19.
      Cách pha chế của người Pháp từ xưa đến nay chúng ta đều biết đó là pha cà phê trong dụng cụ lọc (cà phê phin). Còn cách pha cà phê mà ông Mauvais "kinh ngạc" khi đến thăm ngôi chợ Bến Thành cũ trên đại lộ Charner: Người dân nơi đây đổ bột cà phê đã xay vô một chiếc ấm sành lớn có một vòi lớn để cầm và một vòi nhỏ để rót (siêu sắc thuốc - TG) rồi nấu lên như cách họ nấu thuốc uống. Khi rót, họ dùng một tấm vải mỏng đặt trên ly để lọc bã cà phê ra. 
      Phải chăng đây là cách uống cà phê mà sau này đã được biến thể thành cà phê vợt mà chúng ta vẫn thấy ở những quán vỉa hè Sài Gòn hôm nay?
      Cách uống có lẽ cũng khiến tác giả ngạc nhiên khi mô tả: Họ co một hoặc cả hai chân trên ghế và uống nhanh chứ không chậm rãi như chúng ta lẫn đồng bào (nguyên văn: dong bao) xứ Bắc kỳ của họ. Vừa uống, họ vừa bàn bạc hay kể công việc làm ăn, tin tức gì đó mà họ biết - xứ này quá rộng để một người biết hết mọi chuyện. Ai biết chữ (quốc ngữ-TG) thì nhằm bữa có nhựt trình, thay vì đọc một mình như chúng ta thì một người đọc vừa đủ cho nhóm mình nghe chăm chú...
      "Người Sài Gòn cà phê, đọc báo khác người Pháp chúng ta"
      Một quán hủ tíu trên đường Charner, trước chợ Bến Thành cũ năm 1908 (dòng chữ trên bưu ảnh ghi: Một quán ăn Trung Hoa trước chợ) với thưc khách ngồi chồm hổm trên ghế - Ảnh tư liệu
      Sài Gòn "tô - ly - điếu - tờ"
      Đó là "tổng kết" về bốn thói quen buổi sáng của nhiều người Sài Gòn xưa nay: tô hủ tíu, ly cà phê, điếu thuốc và tờ báo.
      Nhà văn Sơn Nam trong Tâm lý người Việt Nam nhìn từ nhiều góc độ nhận định: "Người Sài Gòn cũng ưa nghe tin tức, hay còn gọi là tìm lượng thông tin, bởi vậy báo chí là là món ăn cần thiết. Họ đọc báo để tìm hiểu tình hình chung, đặc biệt là tin tức liên quan đến công việc làm ăn hàng ngày của mình. Thiếu lượng thông tin, hóa ra lạc hậu, thất bại trong việc làm ăn, vì tình hình luôn biến động từng giờ, từng phút. (...). Ngồi quán cà phê đọc báo, chờ bạn bè, ai không đọc báo thì lắng nghe người đã đọc tóm lược giùm". 
      Liệu đại lộ cà phê Charner góp phần bao nhiêu trong việc hình thành thói quen khó bỏ này của người Sài Gòn?
      Nơi đây và những con đường  xung quanh vốn là một trong những đầu mối thông tin, báo chí Nam kỳ quan trọng bậc nhất cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 với hàng loạt tờ báo chữ Quốc ngữ lẫn tiếng Pháp đặt tòa soạn và tổ chức phát hành trong khu vực.
      Chẳng hạn như tờ Nông Cổ Mín Đàm (uống trà bàn chuyện làm ruộng và đi buôn) là tờ báo kinh tế tiếng Việt đầu tiên trên đất Sài Gòn, đất vốn mê chuyện làm ăn phát hành thứ năm hằng tuần tại Sài Gòn bằng chữ Quốc ngữ. Số đầu tiên ra ngày 1-8-1901 với tòa soạn ban đầu ở đường La Grandière (Lý Tự Trọng hiện nay), rất gần đại lộ Charner (Nguyễn Huệ).
      Sáu năm sau, 15-11-1907, tờ Lục Tỉnh Tân Văn ra đời và cũng xuất bản vào ngày thứ năm.
      Cả hai tờ đều từng có chủ bút là nhà yêu nước Trần Chánh Chiếu nên dễ hiểu những số đầu tiên đã trở thành “tiếng nói của cuộc vận động Minh Tân, hướng theo cải cách, tự cường đang sôi động ở Bắc và Trung kỳ".
      Lục Tỉnh Tân Văn cổ vũ lòng yêu nước, chống Pháp và phong kiến tay sai, tư tưởng vong bản… nên đã trở thành tờ báo có uy tín nhất ở Nam kỳ lúc ấy. Nhiều cây bút miền Bắc, miền Trung đã vào Sài Gòn học nghề báo ở tờ báo này (như Nguyễn Văn Vĩnh, Phan Khôi, Trần Huy Liệu, Tản Đà…).
      Ngay đại lộ Charner cũng là nơi đặt tòa soạn hai tờ báo tiếng Pháp: Journal L'Indochine Francaise và Moniteur des Provinces. Tờ sau có phiên bản tiếng Việt lấy tên Nhật báo tỉnh.
      Tờ Moniteur des Provinces được chính quyền Pháp lúc ấy cấp phép xuất bản cho ông Georges Garros, một luật sư cấp tiến người Pháp am hiểu và viết nhiều sách, bài viết nghiên cứu về Nam kỳ và bạn bè với nhiều người Việt yêu nước.
      Vì vậy, danh nghĩa là công báo nhưng rất thú vị khi Nhật báo tỉnh có đăng cả những bài viết của Gilbert Trần Chánh Chiếu kêu gọi canh tân xã hội Việt Nam thời thuộc Pháp.
      Chắc chắn những độc giả đầu tiên của các tờ báo khi nó mới ra khỏi nhà in là những cư dân Sài Gòn sống và sinh hoạt, buôn bán trên đại lộ Charner.
      Ngoài ra, những tờ báo chữ Quốc ngữ đầu tiên của lục tỉnh Nam kỳ như Gia Định báo (1865-1910), Nhật Trình Nam Kỳ (1883 - ?), Phan Yên báo (1898-1899), Thông Loại Khóa Trình (1988-1889)... cũng tìm đến đại lộ Charner vốn tập trung rất nhiều người Việt.
      Một số tư liệu cho biết cư dân Charner lẫn những người Việt tìm đến đây mua bán, sinh hoạt đã tiêu thụ một lượng phát hành quan trọng của những tờ báo chữ Quốc ngữ đầu tiên trên đất Sài Gòn lẫn Nam kỳ này.
      Không chỉ vậy, đại lộ Charner còn là tuyến giao thông quan trọng cho việc phát hành báo đi khắp Sài Gòn, Chợ Lớn, Gò Vấp (tỉnh Gia Định) qua các tuyến xe lửa bên đại lộ de la Somme (Hàm Nghi hiện nay) và xe điện đặt giữa đại lộ Charner và đi lục tỉnh Nam kỳ qua rạch Bến Nghé cạnh bên.
      "Người Sài Gòn cà phê, đọc báo khác người Pháp chúng ta"
      Khi kinh Chợ Vải bị lấp thành đại lộ Charner, hàng hóa, sách báo đến khu vực này hoặc chuyển đi Chợ Lớn, miền Tây được tập kết ở bờ sông đầu đại lộ. Ảnh chụp từ sông Sài Gòn vô. Dãy nhà bên trái ảnh nằm sau cột đèn giữa ảnh là dãy quán Café Méridional hoành tráng của bà Lachal với ba số nhà liền nhau 3-5-7 Charner. Đi tiếp vài nhà nữa là chợ Bến Thành cũ (hiện chỉ còn tòa Wang - Tai bên trái, nay là trụ sở Cục Hải quan TP.HCM - Ảnh tư liệu
      "Người Sài Gòn cà phê, đọc báo khác người Pháp chúng ta"
      Ga xe điện Sài Gòn - Chợ Lớn ngay trước chợ  Bến Thành cũ (mái chợ phía sau ga) đầu thế kỷ 20 - Ảnh: Brunet
      Ngay tờ Phụ Nữ Tân Văn (1926-1935) có tòa soạn đường Catinat sát cạnh cũng phát hành theo hệ thống phát hành bên đại lộ Charner.
      Có thể khẳng định đại lộ Charner (nay là Nguyễn Huệ) ngay sau khi lấp kinh chợ Vải trước chợ Bến Thành cũ năm 1887 đã trở thành đầu mối thông tin lớn của Sài Gòn đi các tỉnh.
      Vậy nên những tờ báo chữ Quốc ngữ này đăng khá nhiều những quảng cáo nhằm vô không chỉ khách hàng Sài Gòn - Chợ Lớn mà cả khách hàng lục tỉnh. Thậm chí, lò bánh mì lớn trên đại lộ Charner của ông Louis Roux ở số 125 đã bổ sung thêm "bánh tròn mặn, bánh bò chế mật" vào ngày thứ năm là ngày phát hành của nhiều tờ báo Quốc ngữ.
      "Người Sài Gòn cà phê, đọc báo khác người Pháp chúng ta"
      Bìa tuần báo Lục Tỉnh Tân Văn số 320 năm 1914 - Ảnh tư liệu
      "Người Sài Gòn cà phê, đọc báo khác người Pháp chúng ta"
      Bìa tuần báo Phụ Nữ Tân Văn số 83 năm 1931 - Ảnh tư liệu
      Đón đọc kỳ 3: Người Sài Gòn trên đại lộ Charner không dung nạp tất cả những gì mà người Pháp mang đến, áp đặt - trong hào khí mở cõi, trọng nghĩa khinh tài... của cư dân đất phương Nam
      CÙ MAI CÔNG

      Gần 600 người trốn trại cai nghiện, gây náo loạn ở Đồng Nai


      Trong đêm, hàng trăm người ồ ạt trốn khỏi trại cai nghiện rồi tràn ra đường gây náo loạn. Họ chặn xe cộ và được cho có hành vi cướp tài sản người dân ở huyện Xuân Lộc, Đồng Nai.
      Rạng sáng 24/10, một lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết cơ quan đang phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) tổ chức truy bắt học viên trốn trại cai nghiện.
      Gan 600 nguoi tron trai cai nghien, gay nao loan o Dong Nai hinh anh 1
      Trung tâm cai nghiện Đồng Nai. Ảnh: Ngọc An.
      Theo thông tin ban đầu, vào 23h ngày 23/10, 600 học viên tại Trung tâm cai nghiện Đồng Nai (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) đồng loạt trốn ra ngoài. Họ ùa ra quốc lộ 1 gây náo loạn, chặn xe cộ không cho đi lại. Một số học viên được cho là có hành vi gây rối và cướp tài sản người dân.
      Trong đêm, lực lượng chức năng đã triển khai phương án truy bắt, lập các chốt chặn để đảm bảo an toàn. Đến 1h ngày 24/10, an ninh khu vực được lập lại. Nhà chức trách đưa một số học viên về trại.
      Một người có tài khoản facebook Loan Nguyễn viết dòng thông tin thể hiện sự hoang mang khi bị những học viên cai nghiện chặn xe. Theo thông tin, người này đang trên đường từ TP.HCM về Bình Thuận. Khi qua địa phận huyện Xuân Lộc thì bị nhóm thanh niên chặn xe xin tiền.
      "Thấy ai cũng xăm trổ nhìn dữ tợn, chúng tôi hoảng sợ đóng kín cửa xe. Điên tiết họ lao vào đập phá xe tôi và khó khăn lắm chúng tôi mới thoát ra được. Sự việc thật khủng khiếp, đến giờ tôi vẫn chưa hoàn hồn”, chị Loan chia sẻ trên Facebook cá nhân.
      Trung tâm cai nghiện này thuộc Sở Lộng Thương binh và Xã hội Đồng Nai có sức chứa 600 học viên. Tuy nhiên, hiện nay số lượng học viên tại đây lên gấp đôi.
      Gan 600 nguoi tron trai cai nghien, gay nao loan o Dong Nai hinh anh 2
      Trung tâm Cai nghiện ở huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Ảnh: Google Maps.

      Ngọc An

      Người Mỹ tại Philippines thấp thỏm vì Duterte muốn thoát Mỹ

      Người Mỹ tại Philippines cảm thấy đau lòng trước các phát ngôn tiêu cực của ông Duterte về Washington và lo lắng cho tương lai.

      nguoi-my-tai-philippines-thap-thom-vi-duterte-muon-thoat-my
      Richard Haulet, cựu binh Mỹ sở hữu quán bar ở Olongapo, Philippines. Ảnh: Reuters
      Trong một quán bar của một cựu binh Mỹ tại Olongapo, gần vịnh Subic, Philippines, chủ đề bàn luận chính không phải là cuộc bầu cử sắp tới của Mỹ, mặc dù quán trưng bày cốc cà phê, ảnh và mũ có khẩu hiệu của Donald Trump, theo Reuters.
      Buổi nói chuyện xoay quanh căng thẳng giữa Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte với Washington và việc ông đang lấy lòng Trung Quốc - động thái khiến các khách hàng của quán, chủ yếu là người Mỹ định cư ở các vùng lân cận căn cứ cũ tại vịnh Subic, lo ngại.
      "Nỗi lo sợ lớn nhất là một ngày ông ấy đột nhiên nói 'tất cả mọi người Mỹ phải biến khỏi đây' và chúng tôi phải rời bỏ những người thân yêu", Jack Walker, trung sĩ thủy quân lục chiến nghỉ hưu đã sống 5 năm ở Olongapo, nói.
      Philippines và Mỹ có mối quan hệ đồng minh lâu năm nhưng điều đó có thể thay đổi khi chính quyền ba tháng tuổi của ông Duterte đang xem xét lại mối quan hệ.
      Ông Duterte đã dùng ngôn từ tục tĩu để lăng mạ Tổng thống Mỹ Barack Obama và Đại sứ Mỹ tại Manila. Hôm 20/10, ông nói trong chuyến thăm Trung Quốc rằng Philippines sẽ rời xa Mỹ. Sau đó ông giải thích rằng tuyên bố của mình không có nghĩa là Manila sẽ cắt đứt quan hệ với Washington, mà ám chỉ chính sách ngoại giao thân Mỹ của Philippines sẽ chấm dứt.
      Các bình luận của ông Duterte ​​khiến cho người Mỹ và các doanh nghiệp Mỹ tại Philippines bồn chồn về tương lai của họ, Ebb Hinchliffe, giám đốc điều hành Phòng Thương mại Mỹ, nói.
      "Mỗi lần ông ấy mở miệng và nói điều gì đó tiêu cực về Mỹ, bản thân tôi lại thấy tổn thương và xét về mặt kinh doanh, những phát ngôn đó cũng có ảnh hưởng tiêu cực", ông nói.
      Ông cho biết ba phái đoàn thương mại đại diện cho ngành công nghệ, dịch vụ tài chính và các công ty sản xuất Mỹ đã hủy chuyến đi tới Philippines trong những tuần gần đây.
      Ít nhất hai công ty Mỹ đã chọn kinh doanh tại Việt Nam thay vì Philippines do "tinh thần bài Mỹ của Tổng thống Philippines". Ông Hinchliffe từ chối nêu tên công ty hoặc cho biết thêm chi tiết.
      nguoi-my-tai-philippines-thap-thom-vi-duterte-muon-thoat-my-1
      Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters
      Thay đổi
      Mỹ từng cai trị Philippines từ năm 1898, khi họ mua lại nước này từ Tây Ban Nha, cho đến khi công nhận nước Philippines độc lập năm 1946.
      Khoảng 4 triệu người gốc Philippines sống ở Mỹ và khoảng 220.000 người Mỹ, nhiều người trong số đó là cựu binh, sinh sống tại Philippines. Hơn 650.000 người Mỹ thăm Philippines mỗi năm, theo số liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ.
      Theo một nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu Pew năm ngoái, Philippines là quốc gia thân Mỹ nhất trên thế giới.
      Dù vậy, Philippines có phong trào dân tộc chủ nghĩa mạnh mẽ nghi ngờ về liên minh với Mỹ. Năm 1991, Manila yêu cầu Washington phải rút ra khỏi căn cứ hải quân vịnh Subic và căn cứ không quân Clark gần đó.
      Nhưng khi những căng thẳng giữa Philippines với Trung Quốc gia tăng vì vấn đề Biển Đông, Philippines đã ký Hiệp định Tăng cường Hợp tác Quốc phòng (EDCA) với Mỹ năm 2014, cho phép Washington gia tăng sự hiện diện quân sự thông qua luân chuyển các tàu và máy bay cho hoạt động nhân đạo và an ninh hàng hải.
      Tuy nhiên, ông Duterte cho biết thỏa thuận này sẽ được xem xét lại và ông nhấn mạnh rằng Philippines, vốn là nước châu Á nhận viện trợ quân sự Mỹ nhiều thứ ba, vẫn sẽ xoay xở tốt khi không có sự hỗ trợ từ Mỹ.
      Các quan chức chính phủ Philippines tìm cách làm giảm nhẹ các tuyên bố của ông Duterte. "Ý của tổng thống là ông ấy muốn khuyến khích người dân Philippines độc lập hơn", phát ngôn viên chính phủ Philippines Ernesto Abella cho biết.
      "Đó không hẳn là tinh thần bài Mỹ, mà chủ yếu là củng cố Philippines".
      Tuy nhiên, tâm trạng ảm đạm vẫn bao trùm quán bar ở Olongapo. Edward Pooley, cựu binh Mỹ sống ở Philippines trong gần 30 năm, cho biết ông thấy những lời của ông Duterte thật "đau lòng", nhưng ông vẫn lạc quan về mối quan hệ song phương trong thời gian dài.
      "Chúng tôi rất hay làm từ thiện và nhiều người cảm kích chúng tôi vì điều đó. Đừng mất lòng tin vào chúng tôi", ông nói.
      Thị trưởng thành phố Olongapo, Rolen Paulino, nói rằng người dân ở đây "thân Mỹ", nhưng ông ủng hộ sự thay đổi của ông Duterte trong chính sách đối ngoại.
      "Nếu tổng thống muốn mời gọi Nga và Trung Quốc. Tôi sẽ cho mở lớp để dạy người dân tiếng Nga và Trung, bởi vì chúng tôi phải thích nghi", ông Paulino nói.
      Nhưng nhiều người trong cộng đồng doanh nghiệp cho rằng phát biểu của ông Duterte chỉ chủ yếu là hăm dọa và chưa quá lo lắng vì tổng thống vẫn chưa biến nó thành hành động.
      Ngành dịch vụ thuê ngoài (BPO) - dự kiến chiếm 9% GDP Philippines trong năm nay nhìn chung vẫn lạc quan.
      "Có nhiều câu hỏi dấy lên vì các tuyên bố của ông Duterte", Danilo Reyes, quản lý của Genpact, một trong những công ty BPO Mỹ lớn nhất tại Philippines, nói. "Nhưng những lời nói đó không thực sự chuyển thành hành động, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng kinh doanh".
      Phương Vũ

      Trắc nghiệm năng lực lãnh đạo qua cách nhìn bức tranh

      Có 7 con vật trong hình vẽ, mỗi con sẽ tượng trưng cho các nét tính cách của bạn.

      trac-nghiem-nang-luc-lanh-dao-qua-cach-nhin-buc-tranh
      Hãy nhìn bức tranh trên và cho biết, bạn nhìn thấy con vật nào đầu tiên? Theo Distractify, đáp án bạn chọn sẽ tiết lộ tính cách, con người bạn:
      1. Con chim và con cua
      2. Con ngựa
      3. Con cá heo
      4. Con vịt
      5. Con gấu hoặc con chó
      Mộc Miên

      7 mẹo nhỏ để tăng năng lượng cho ngày thứ Hai

      Nên tranh thủ tắm nắng, dùng nước hoa yêu thích, mặc quần áo sáng màu, bổ sung probiotic và ngồi làm việc ngay ngắn...

      Theo Boldsky, hầu hết mọi người đều có chung cảm giác uể oải, mệt mỏi trong ngày làm việc đầu tuần bởi cơ thể đang quen nghỉ ngơi trong những ngày cuối tuần. Tình trạng này có thể kéo dài cả tuần nếu bạn không biết "sốc" lại tinh thần cho chính mình.
      7-meo-nho-de-tang-nang-luong-cho-ngay-thu-hai
      Ảnh: Boldsky.
      Dưới đây là một vài lời khuyên giúp bạn khởi động tuần mwosi tràn đầy năng lượng và sức khỏe:
      Ngồi thẳng khi làm việc
      Các chuyên gia sức khỏe tâm thần khuyên rằng, có một tư thế ngồi làm việc thích hợp giúp làm giảm tình trạng cảm giác uể oải ngày đầu tuần. Theo đó, bạn nên ngồi thẳng trong khi làm việc và không rũ xuống, ngục đầu xuống bàn. Điều này có thể giúp bạn cảm thấy chủ động hơn.
      Tắm nắng
      Buổi sáng thứ Hai thức dậy bạn nên tranh thủ hít thở không khí trong lành và tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Thói quen này giúp tinh thần của bạn sảng khoái, trẻ trung hơn để chuẩn bị cho một tuần làm việc mới.
      Dùng nước hoa
      Hãy khởi động tuần mới bằng mùi hương dịu nhẹ mà bạn thích. Bạn sẽ cảm thấy bản thân tươi mới, tràn đầy sinh lực trong suốt cả ngày.
      Mặc quần áo sáng màu
      Một mẹo để đánh bại "ngày thứ Hai tồi tệ" là bạn nên mặc quần áo màu sắc rực rỡ hoặc mang theo túi đầy màu sắc và các phụ kiện khác nhau có màu tươi sáng. Điều này giúp bạn trông tràn đầy năng lượng hơn.
      Nghe nhạc
      Bạn cũng sẽ cảm thấy giảm bớt áp lực vào ngày thứ Hai nếu lắng nghe âm nhạc. Nên chọn những bài hát vui tươi, với nhịp đập tràn đầy năng lượng, chắc chắn nó sẽ giúp bạn khởi động ngày thứ Hai sôi động và náo nhiệt hơn.
      Tập thể dục
      Tham gia tập thể dục hoặc đi bộ, chạy bộ vào buổi sáng trước khi bắt đầu vào công việc giúp cơ thể bạn bạn tràn đầy sinh lực trong suốt cả ngày.
      Tiêu thụ probiotic
      Probiotic là một loại lợi khuẩn thuộc nhóm các vi khuẩn sống. Chúng còn được gọi là "vi khuẩn thân thiện" hay "vi khuẩn có lợi. Nó có nhiều trong sữa chua và rất tốt cho việc nâng cao tinh thần và sức khỏe.
      Thu Hiền

      Báo Thanh Niên cáo lỗi và gỡ bỏ 5 bài viết về nước mắm

      23/10/2016 22:59 GMT+7
        TTO - Tối 23-10, Báo Thanh Niên Online đã đăng bản tin cáo lỗi và thông báo đã gỡ bỏ 5 bài viết về nước mắm đã đăng trên Báo Thanh Niên Online.
        Báo Thanh Niên cáo lỗi và gỡ bỏ 5 bài viết về nước mắm
        Bản tin Thanh Niên cáo lỗi và gỡ bỏ bài viết về 'nước mắm' trên trang chủ báo Thanh Niên Online - Ảnh chụp màn hình
        Trong bản tin này, Ban biên tập Báo Thanh Niên đã "xin cáo lỗi cùng người dân, bạn đọc, các nhà sản xuất nước mắm có sản phẩm liên quan trong các bài viết."
        Báo Thanh Niên cho biết: "Chúng tôi cũng gỡ bỏ 5 bài viết đã được đăng tải trên Báo Thanh Niên online (Gồm các bài: Nước + hóa chất = nước mắm công nghiệp, ngày 10-10-2016; Làm gì để nước mắm Việt vươn ra thế giớiĐi tìm nước mắm sạch, ngày 11-10-2016; Cẩn trọng với hàm lượng thạch tín, ngày 12-10-2016; Tiêu chuẩn nào cho nước mắm Việt? ngày 13-10-2016; Lỗ hổng trong quy định về phụ gia thực phẩm, ngày 17-10-2016).
        Trong bản tin, Báo Thanh Niên cũng dẫn lại diễn biến sự việc trên diễn đàn báo chí Việt Nam những ngày qua, dư luận đang tập trung sự chú ý vào sự kiện “thạch tín trong nước mắm”, nói như một lãnh đạo ngành Truyền thông, đó là một sự kiện “truyền thông bất lương”, gây bức xúc cho nhiều người, nhà sản xuất nước mắm, người am hiểu về nước mắm truyền thống, nhiều nhân sĩ trí thức…; và gây hoang mang cho người tiêu dùng.
        Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo làm rõ vấn đề và Bộ Y tế cũng đã có cuộc kiểm tra, công bố kết quả là nước mắm Việt Nam trên thị trường đều an toàn đối với người sử dụng.
        Trần tình về vụ việc, Báo Thanh Niên giải thích: "Với mong muốn góp ý kiến vào lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, Báo cũng đã có loạt bài độc lập nói về chất lượng nước mắm kể cả công nghiệp và truyền thống trên thị trường nội địa, không lường được sự cộng hưởng tạo nên dư luận không tốt ngoài ý muốn. Nội dung các bài báo có khác biệt so với kết luận của Bộ Y tế, mang tính chủ quan và thiếu am hiểu về thạch tín trong nước mắm."
        T.N

        Chính sách đối ngoại của ông Duterte gây lo ngại

        23/10/2016 23:35

        Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 23-10 đã bày tỏ hy vọng ngư dân nước này trong vài ngày tới có thể trở lại bãi cạn Scarborough đang bị Trung Quốc chiếm giữ.

          “Hãy chờ thêm vài ngày nữa, chúng ta có thể trở lại bãi cạn Scarborough. Tôi không chắc liệu họ (Trung Quốc) có thực hiện những gì đã thảo luận hay không” - ông Duterte phát biểu tại TP Tuguegarao.
          Trước đó một ngày, ông Duterte khẳng định vấn đề bãi cạn Scarborough đã được thảo luận trong chuyến thăm Bắc Kinh kéo dài 4 ngày của ông. Nhà lãnh đạo này cho biết khi Trung Quốc tuyên bố bãi cạn Scarborough là của họ, ông đã phản bác và khẳng định nó thuộc chủ quyền Philippines.
          Cùng ngày, ông Martin Andanar, thư ký truyền thông của ông Duterte, tái khẳng định chính phủ Philippines sẽ không gạt sang một bên phán quyết gần đây của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) về vụ kiện biển Đông khi tiến hành đàm phán với Trung Quốc.
          Tuyên bố này được đưa ra nhằm trấn an thượng nghị sĩ Risa Hontiveros, người hôm 22-10 chỉ trích ông Duterte đã “xếp xó” chiến thắng nêu trên của Philippines trong lúc theo đuổi đối thoại song phương với Trung Quốc.
          Lực lượng hải cảnh Trung Quốc chặn tàu cá Philippines gần bãi cạn Scarborough Ảnh: AP
          Lực lượng hải cảnh Trung Quốc chặn tàu cá Philippines gần bãi cạn Scarborough Ảnh: AP
          Nữ chính khách này cũng cho rằng việc ông Duterte đề nghị Trung Quốc cho phép các ngư dân Philippines đánh bắt ở bãi cạn Scarborough là “vô lý”. “Điều này khiến chiến thắng khó khăn của chúng ta trở nên vô nghĩa và chủ quyền của Philippines bị tổn hại” - bà Hontiveros bức xúc.
          Ngoài vấn đề chủ quyền ở biển Đông, một số nhà lập pháp Philippines còn bày tỏ lo ngại về chính sách đối ngoại độc lập mà ông Duterte tuyên bố đang theo đuổi.
          Dù nhà lãnh đạo Philippines đã nói rõ Manila sẽ “không cắt đứt quan hệ ngoại giao” với Washington nhưng thượng nghị sĩ Leila De Lima cho rằng mối quan hệ này chỉ có thể mạnh mẽ nếu hai bên cùng theo đuổi những lợi ích về quân sự, kinh tế và nhân quyền.
          Trong khi đó, bà Hontiveros nhắc ông Duterte rằng một chính sách đối ngoại độc lập phải phục vụ lợi ích của người dân Philippines. Riêng Thượng nghị sĩ JV Ejercito tiếp tục bày tỏ lo ngại chính sách này của ông Duterte có thể tác động xấu lên nền kinh tế đất nước.

          Có lẽ, Jose Mourinho luôn là người dự bị ở Old Trafford

          Chủ Nhật, 23/10/2016 07:03
          (Thethaovanhoa.vn) - Một ngày trước khi trận lượt về giữa Chelsea và Manchester United diễn ra ở mùa bóng 2014, truyền thông xứ sở sương mù đột nhiên đặt câu hỏi tu từ: Sẽ thế nào nếu Manchester United chọn Jose Mourinho?
            Hai năm sau, giả thiết tưởng như không tưởng đấy trở thành sự thật trong sự khốn cùng của Manchester United. Bất chấp những cảnh báo rằng, Jose Mourinho đã trở nên nguy hiểm hơn nhiều cho đội bóng áo đỏ sau từng đấy thời gian. Nhưng điều đáng quan tâm là Jose Mourinho sẽ làm được gì cho Man Unietd sau khi bị đội bóng thủ đô London phủ nhận.Người nghi ngờ tất cả
            Ngay cả khi đã yên vị ở Old Trafford, người ta cũng không thể chối bỏ một sự thật, HLV 53 tuổi này cũng chỉ là người thay thế vào phút chót. Lần thứ nhất, ông bị HLV Alex Ferguson từ chối và lựa chọn David Moyes kế nhiệm mình. Lần thứ hai, khi Pep Guardiola nói không với đội bóng áo đỏ và gật đầu với Manchester City, thì Manchester United buộc phải quay lại phương án Jose Mourinho như mục tiêu duy nhất của họ.
            Tất cả những điều đấy đưa đến nhận định, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không phải là sự lựa chọn lý tưởng cho giá trị và tương lai của Manchester United. Nhưng yêu cầu thành công trong ngắn hạn thời hậu Alex Ferguson, là thứ duy nhất đẩy ông lên chiếc ghế chỉ đạo bị bỏ trống ở Nhà hát của những giấc mơ, trong sự nhắm mắt ngó lơ của huyền thoại Bobby Charlton, người trước đấy còn bảo rằng “một HLV của Manchester United sẽ không bao giờ làm như vậy”, đó là khi ông nói về vụ Mourinho móc mắt cố HLV Tito Vilanova của Barcelona thời còn dẫn dắt Real Madrid. Còn Giám đốc điều hành Ed Woodward mô tả “ông ấy là người giỏi nhất hiện tại”, sau khi vồ trượt Pep Guardiola.

            Mourinho chỉ là phương án thay thế cho Pep Guardiola
            Chúng ta sẽ không phán xét cách hành xử của Jose Mourinho trong quá khứ, cũng như không nói đến triết lý chơi bóng của ông, mà sẽ tìm hiểu những kế hoạch của HLV người Bồ Đào Nha cho tương lai của đội bóng áo đỏ, và ông có thật sự phù hợp với giá trị mà Sir Alex Ferguson đã gầy dựng trong quá khứ hay không. Vấn đề là ngoài việc đưa về một vài cầu thủ như Bailly hay Ibrahimovic, Jose Mourinho dường như không có một kế hoạch cụ thể nào để phát triển đội bóng trong dài hạn. Điều duy nhất mà người ta thấy vào lúc này, chỉ là một người đang xù lông nhím để bảo vệ mình, vì câu lạc bộ này kí hợp đồng với ông vì sự sợ hãi hơn là sự chờ đợi một tương lai bền vững, như Thiery Henry bình luận trước đó.
            Chỉ sau có vài vòng đấu ở Ngoại hạng Anh, thêm hai trận đấu ở vòng bảng Europa League, HLV người Bồ Đào Nha có đến 3 lần chỉ trích các học trò (Luke Shaw là người bị trách cứ nhiều nhất) vì cảm thấy họ không đáp ứng được yêu cầu chiến thuật hoặc hiểu trận đấu như ông mong muốn. Trước khi gặp Liverpool, Jose Mourinho lần đầu tiên sử dụng chiến thuật tâm lý khi nói về trọng tài chính của trận đấu này, ông Anthony Taylor, người sống cách sân Old Trafford có gần 10km, như một cách đẩy áp lực lên Liverpool, và tránh mũi tên hướng về mình nếu đội bóng lại thất bại trước một đối thủ lớn.
            “Họ chẳng phải là đội bóng tuyệt vời còn lại như mọi người vẫn nói, họ là đội bóng mạnh, nhưng chỉ thế thôi”, Jose Mourinho hỉ hả nói sau trận hòa với Liverpool, đối thủ đáng ghét số 1 của ông ở nước Anh. Đó là lúc HLV 53 tuổi này bộc lộ cái tôi thù địch, thứ mà truyền thông Anh vẫn e ngại, sẽ gây hại cho Manchester United. Câu lạc bộ có thể chấp nhận những cá tính dị biệt của cầu thủ, nhưng không muốn nhìn thấy điều đó trên ghế chỉ đạo, vốn luôn được coi là chuẩn mực ở Old Trafford.

            Mourinho không phải mẫu HLV chuẩn mực theo truyền thống của Man United
            Vì sao HLV người Bồ Đào Nha lại sớm thể hiện những góc tối trong cách làm việc ở Manchester United như vậy? Không ai phủ nhận sức hút của Mourinho, nhưng kể từ sau sự đổ vỡ mối quan hệ với các ngôi sao ở Chelsea, chiến lược gia này ngày càng cô độc hơn trong thế giới của mình. Ông có thể là trung tâm trong phòng thay đồ ở Old Trafford, nhưng luôn sợ khả năng bị phản bội như tại Stamford Bridge.
            Cảm giác là người ngoại đạo ở Manchester United là không thể chối bỏ với Jose Mourinho, ở phía trên ông là Alex Ferguson, hay Bobby Charlton, những người luôn xuất hiện trên các khán đài Old Trafford trong mỗi trận đấu của câu lạc bộ. Đó là thứ áp lực vô hình, ngay cả khi có một quá khứ lừng lẫy, thì HLV 53 tuổi này luôn phải làm việc trong sự soi xét từ các huyền thoại.
            “Ban lãnh đạo Manchester United có thể chắc chắn về việc David Moyes hay Van Gaal ở lại đây đến 6 năm. Họ cũng có thể nói về điều đó với Jose Mourinho, nhưng không thật sự chắc chắn, đó là trường hợp khác”, Gary Neville bình luận về vị thế của HLV 53 tuổi này bằng một nhận xét trúng tim Mourinho.
            Ông chỉ cam kết dài hạn với mục tiêu của mình, chứ không phải là kiểu gắn kết lâu dài với một tập thể. Một người thích hướng đến các danh hiệu ngay tức thì, bỏ qua vấn đề nền tảng, và tập trung đạt được thành tích càng nhanh càng tốt, bằng cách đòi hỏi rất cao ở các cầu thủ, trước khi nghĩ đến những mặt tiêu cực nảy sinh trong nội bộ. Đó là những thứ không bao giờ được phép xảy ra dưới thời của HLV Alex Ferguson.
            Manchester United khó thành công với Mourinho?
            Trong 16 năm sự nghiệp của mình, HLV người Bồ Đào Nha đã tạo dựng thành công từ Porto, tới Inter Milan và cả Chelsea dựa trên thế hệ những cầu thủ đúng như ông mong muốn, đó là những người chăm chỉ, rắn rỏi, luôn hướng về tập thể, và chiến đấu hết mình cho mục tiêu mà Jose Mourinho đã vạch ra.
            Họ là những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới như Lampard, Carvalho, Cambiasso, Walter Samuel , Drogba hay Milito, thế hệ những người sinh trong khoảng từ năm 1978 tới 1980, và sẵn sàng sống chết vì tất cả những điều Jose Mourinho nói. Giữa họ là cam kết của những giá trị tập thể. Và điều đó lí giải cho 6 chức vô địch quốc gia, cùng với hai Champions League mà ông có được với Porto, Chelsea giai đoạn đầu, cũng như Inter Milan. Nhưng 5 mùa bóng gần đây, kể từ sau cú ăn ba vĩ đại với đội bóng Italy vào năm 2010, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ có thêm được hai chức vô địch quốc gia với Real Madrid (2012) và Chelsea (2015). Jose Mourinho đã hết thời? Không phải như vậy, sự khác biệt nằm ở thế hệ cầu thủ trẻ mà HLV 53 tuổi này dẫn dắt.

            Sự khác biệt nằm ở thế hệ cầu thủ trẻ mà Mourinho tuổi này dẫn dắt
            “Chỉ trong 10 giây, cậu ta tự đưa ra quyết định rằng, mình không thể thi đấu nữa, và phản ứng đầu tiên là tôi không muốn làm điều đó”, Jose Mourinho nói về Eden Hazard, người được ông nhào nặn và nâng cấp, nhưng không thể kiểm soát được anh ta. Chelsea bắt đầu thất bại từ những chi tiết như vậy, sau đó, đến lượt Jose Mourinho giương cờ trắng.
            Điểm mấu chốt là những cầu thủ sinh trong khoảng từ 1985 đến 1990 như Ronaldo, Di Maria, Mesut Oezil ở Real Madrid thời Jose Mourinho dẫn dắt. Hay Oscar, Hazard, Matic ở Chelsea, đều là những cầu thủ giỏi, họ cũng muốn cùng đội bóng giành chiến thắng, nhưng không quên gây ấn tượng cá nhân, hoặc tạo ra sức ảnh hưởng tới truyền thông bằng những màn trình diễn trên sân cỏ.
             “Tôi muốn đến Manchester United để giành Quả bóng Vàng”, Paul Pogba tuyên bố chắc nịch trong ngày trở lại Old Trafford. Đó là khát khao lớn của một tài năng đang tìm chỗ đứng trong ngôi đền của các huyền thoại. Jose Mourinho có thể sẽ chấp nhận tham vọng mang tính cá nhân này trong mùa đầu tiên ở Manchester United. Nhưng chắc chắn, ông cần những Bailly, Ibrahimovic hơn là Pogba nếu muốn thành công ở đây.

            Pogba chưa thể là điểm tựa cho thành công của Mourinho tại Man United
            Rất có thể những người như Pogba sẽ là mầm mống cho mọi sự hỗn loạn trong tương lai, một khi anh tạo dựng được chỗ đứng ở Nhà hát của những giấc mơ. Và người ta có lý do để chờ đợi, họ sẽ hủy hoại nhau như thế nào trong cả hai trường hợp: Manchester United có hoặc không thể vô địch ngoại hạng Anh.

            Những thời điểm đáng nhớ trong sự nghiệp cầm quân của Jose Mourinho

            Thông tin trận đấu
            22h00, ngày 23/10, sân Stamford Bridge, Trực tiếp trên K+1
            Chelsea – Manchester United
            Trần Dũng
            Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

            Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cần đổi mới trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận




            Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn đội ngũ cán bộ lý luận, các thành viên Hội đồng Lý luận T.Ư nêu cao tinh thần học tập, nghiên cứu, truyền cảm hứng và ý thức học tập, trau dồi lý luận trong toàn Đảng.
            Sáng 22.10, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Hội đồng Lý luận T.Ư đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (1996 - 2016) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất.
            Dự lễ kỷ niệm có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ VN; các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư, các tỉnh ủy, thành ủy; các học viện, viện nghiên cứu, các tập đoàn, tổng công ty có quan hệ hợp tác với hội đồng; các thế hệ lãnh đạo, thành viên, các cộng tác viên tư vấn của hội đồng...
            Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn đội ngũ cán bộ lý luận, các thành viên hội đồng nêu cao tinh thần học tập, nghiên cứu, truyền cảm hứng và ý thức học tập, trau dồi lý luận trong toàn Đảng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển lý luận của Đảng, vào công cuộc đổi mới trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Hội đồng cần đặt yêu cầu chất lượng khoa học lên hàng đầu, lựa chọn đúng chuyên gia thực hiện đề tài và cơ quan chủ trì, phát huy tự do tư tưởng, bảo đảm dân chủ, khuyến khích những tìm tòi sáng tạo, phát hiện và đào tạo các tài năng trẻ trong môi trường nghiên cứu khoa học...
            Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Huân chương Độc lập hạng nhất - ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc của Hội đồng Lý luận T.Ư trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
            TTXVN

            Nga lên tiếng bảo vệ ông Assad

            23/10/2016 23:50

            Giao tranh ác liệt lại xảy ra ở TP Aleppo sau khi lệnh ngừng bắn trong 3 ngày, do chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad và Nga đơn phương đưa ra vì mục đích nhân đạo, kết thúc đêm 22-10.

              Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), trụ sở ở Anh, cho biết quân nổi dậy dùng vũ khí hạng nặng bắn vào quận Hamdaniya do quân chính phủ nắm quyền kiểm soát. Lực lượng Nga và Syria không kích nhiều khu vực do quân nổi dậy chiếm giữ ở mạn phía Tây thành phố ngay từ rạng sáng 23-10. Trong khi đó, quân nổi dậy đụng độ các lực lượng chính phủ Syria và đồng minh dọc theo mặt trận chiến lược ở phía Tây Nam Aleppo.
              Theo kênh Al Jazeera, Liên Hiệp Quốc đã đề nghị kéo dài lệnh ngừng bắn trên đến tối 24-10 để sơ tán thường dân bị thương nhưng Nga không đồng ý.
              Hơn 2.000 thường dân đã bị thương kể từ khi quân chính phủ Syria tấn công để đẩy quân nổi dậy ra khỏi TP Aleppo. Hiện có khoảng 250.000-300.000 thường dân được cho là bị mắc kẹt giữa 2 làn đạn ở Đông Aleppo, nơi nguồn lương thực đang dần cạn kiệt còn các bệnh viện liên tục bị không kích.
              Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cho biết hàng viện trợ đã không vào được Aleppo kể từ hôm 7-7 và thành phố này sẽ hết lương thực vào cuối tháng 10.
              Biểu tình ở London thúc giục chính phủ Anh ngăn chặn hành động ném bom ở Aleppo hôm 22-10 Ảnh: REUTERS
              Biểu tình ở London thúc giục chính phủ Anh ngăn chặn hành động ném bom ở Aleppo hôm 22-10 Ảnh: REUTERS
              Truyền thông Syria và nhà chức trách Nga đang cáo buộc quân nổi dậy đã cản trở thường dân chạy khỏi Aleppo và sử dụng họ làm lá chắn sống. Còn Nhà Trắng hôm 22-10 lên án chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học sau khi cuộc điều tra quốc tế kéo dài 13 tháng - do Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) tiến hành - phát hiện quân đội nước này chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng khí độc ở Qmenas thuộc tỉnh Idlib hôm 16-3-2015.
              Nhân dịp này, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng, ông Ned Price, lên tiếng cáo buộc sự hỗ trợ của Nga về quân sự và kinh tế cho Syria đã giúp chế độ Assad tiếp tục giết hại nhân dân mình.
              Đáp lại, theo hãng tin AP, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, hôm 22-10 tuyên bố trên đài truyền hình rằng toàn bộ lãnh thổ Syria phải được giải phóng, đồng thời tiếp tục bác bỏ lời kêu gọi ông Assad phải ra đi. Ông Peskov nhấn mạnh Tổng thống Assad cần phải tiếp tục nắm quyền để ngăn Syria rơi vào tay các phần tử thánh chiến.
              Tình hình chiến sự ở Syria càng thêm phức tạp khi quân nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã giao tranh với các tay súng thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) gần TP Tel Rifaat hôm 22-10. Các tay súng thuộc SDF - lực lượng do người Kurd dẫn đầu - cho biết xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt biên giới gần thị trấn Marea và tiến về phía Tel Rifaat. SOHR đưa tin vụ đụng độ khiến tổng cộng 16 người thiệt mạng ở cả 2 phía.
              Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã can thiệp vào cuộc chiến Syria từ tháng 8-2016 khi Ankara ra lệnh quét sạch phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các tay súng người Kurd ở Syria ra khỏi khu vực biên giới.
              Lục San

              Hai vụ nổ lớn xảy ra liên tiếp tại công viên Nhật Bản, nghi đánh bom liều chết

              Sự Kiện : Thế giới 24h
              Hôm nay 23/10, hai vụ nổ liên tiếp đã xảy ra gần một công viên tại Nhật Bản khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.
              Hai vụ nổ trên xảy ra tại công viên ở thủ phủ Utsunomiya của tỉnh Tochigi, cách thủ đô Tokyo 100 km về phía đông. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 11h30 sáng 23/10 giờ địa phương (tức 9 giờ 30 theo giờ Việt Nam).
              Đài NHK của Nhật Bản đưa tin, hai vụ nổ cách nhau khoảng 200m và cảnh sát đã phát hiện một mảnh giấy được cho là thư tuyệt mệnh tại hiện trường. Người phát ngôn sở cứu hỏa Utsunomiya cho biết, ít nhất 1 người đã thiệt mạng trong hai vụ nổ trên, tuy nhiên từ chối cung cấp thông tin chi tiết.
              Hình ảnh Hai vụ nổ lớn xảy ra liên tiếp tại công viên Nhật Bản, nghi đánh bom liều chết số 2

              Hiện trường một trong hai vụ nổ ở công viên thành phố Utsunomiya. Ảnh: Reuters

              "Hiện giới tính, tuổi tác của nạn nhân chưa thể xác định", quan chức của sở cứu hỏa tiết lộ.
              Tờ nhật báo Yomiuri Shimbun đưa tin, vụ nổ xảy ra tại một bãi đậu xe khi một xe hơi phát nổ và khiến 2 chiếc xe bên cạnh bốc cháy. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phát hiện thi thể một nạn nhân biến dạng trong công viên.
              Một nhân chứng trả lời phỏng vấn đài NHK cho biết mình đã "ngửi thấy mùi thuốc súng" trong khu vực sau hai vụ nổ.
              Hiện giới chức nước này đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.
              Một cựu binh 72 tuổi được xác định là chủ nhân chiếc xe hơi phát nổ. Căn nhà của người đàn ông này tại Utsunomiya cũng đã bị tàn phá trong một vụ hỏa hoạn ngay trước khi xảy ra hai vụ nổ ở công viên. NHK hiện vẫn chưa thể liên lạc được với cựu binh này.
              Nghiêm Thu (Tổng hợp)
              Nguồn : Tin Nhanh Online

              Trung Quốc chú trọng kỷ luật đảng

              23/10/2016 23:42

              Bắc Kinh nhấn mạnh cần nỗ lực nâng cao khả năng làm trong sạch, ngăn sự thoái hóa và chống tham nhũng của đảng

                Hội nghị toàn thể lần 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) khóa 18 dự kiến khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh hôm nay, 24-10, với sự tham gia của gần 400 đại biểu.
                Vấn đề sống còn
                Tân Hoa Xã cho biết hội nghị kéo dài 4 ngày này sẽ tập trung vào vấn đề kỷ luật đảng khi thảo luận dự thảo văn kiện mới về “quy tắc sinh hoạt chính trị trong đảng” trong tình hình mới và việc chỉnh sửa “quy chế giám sát trong đảng” được ban hành từ năm 2003.
                Đài Deutsche Welle (Đức) dẫn một số nguồn tin cho biết Hội nghị Trung ương 6 dự kiến còn bàn về những quy định có thể buộc giới chức cấp cao kê khai tài sản, cung cấp những thông tin như liệu bạn đời và con cái họ có hộ chiếu hoặc bất động sản ở nước ngoài hay không.
                Việc thông qua những quy định này có thể giúp các cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc có thêm “vũ khí” để điều tra hoạt động kinh doanh của bạn đời, con cái các quan chức cấp cao đương nhiệm hoặc mới về hưu.
                Hội nghị diễn ra trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động vẫn đang tiến hành mạnh mẽ, dẫn đến hàng trăm ngàn đảng viên bị kỷ luật trong gần 4 năm qua. Đài BBC nhận định giới lãnh đạo Trung Quốc xem việc chống tham nhũng là vấn đề sống còn đối với đảng.
                Trước đó, tuyên bố của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương CPC đưa ra cuối tháng 9 nhấn mạnh cần cần nỗ lực nâng cao khả năng làm trong sạch, ngăn sự thoái hóa và chống tham nhũng của đảng. “Không có vùng cấm hoặc ngoại lệ trong vấn đề giám sát trong đảng” - tuyên bố nêu rõ.
                Trước thềm hội nghị, Tân Hoa Xã hôm 18-10 dẫn thông báo từ Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ODCPC) cho biết đã kỷ luật 245 cán bộ, đảng viên sau khi kết thúc điều tra về 125 vụ sai phạm liên quan đến các cuộc bầu cử địa phương.
                Hành vi sai phạm chủ yếu là tham gia các buổi tiệc tùng trái với quy định trong thời gian giám sát công tác bầu cử, tiết lộ thông tin bí mật, tìm cách thăng tiến bằng những thủ đoạn bất chính, phát tán thông tin bịa đặt liên quan đến bầu cử ở địa phương.
                47 người phải chịu hình thức “xử lý kỷ luật đảng và luật hành chính” - cảnh cáo, giáng chức, cách chức hoặc khai trừ đảng. Ngoài ra, 135 người phải chịu hình thức “kỷ luật về mặt tổ chức,” gồm phê bình, giáng chức hoặc sa thải.

                Hội nghị Trung ương 6 được cho là sẽ củng cố hơn nữa quyền lực của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters
                Hội nghị Trung ương 6 được cho là sẽ củng cố hơn nữa quyền lực của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters
                Củng cố quyền lực
                Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết Hội nghị Trung ương 6 sẽ quyết định chương trình nghị sự cho Đại hội Đảng lần thứ 19 vào năm 2017. Một số nhà phân tích nhận định hội nghị sẽ củng cố hơn nữa quyền lực của ông Tập, người dự kiến tiếp tục nắm quyền thêm 5 năm nữa.
                Một nội dung cũng thu hút nhiều sự quan tâm là nhân sự, nhất là lộ trình kế nhiệm quyền lực mà ông Tập Cận Bình để lại tại Đại hội Đảng lần thứ 20 năm 2022. Trước mắt, theo tờ The Wall Street Journal, Đại hội Đảng 19 là cơ hội để ông Tập đưa các đồng minh vào những vị trí hàng đầu.
                Một vấn đề đáng chú ý khác là ông Tập sẽ thành công đến đâu trong nỗ lực tiến hành các cải cách cần thiết để đưa kinh tế tăng trưởng mạnh trở lại. Một thách thức lớn hiện nay là chuyện tăng cường kiểm soát các doanh nghiệp nhà nước, trong đó nhiều công ty đang hoạt động trì trệ hoặc hoạt động kém hiệu quả.
                Chưa hết, giới truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng chỉ ra những vấn đề xuất phát từ chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập. Chẳng hạn, một số quan chức địa phương không dám đưa ra quyết định do sợ trở thành mục tiêu của các cuộc điều tra tham nhũng.
                “Ông Tập tin rằng CPC là thể chế quan trọng và duy nhất, có thể đương đầu với những vấn đề mà Trung Quốc đối mặt. Ngoài ra, để hiện thực hóa “giấc mơ Trung Hoa”, điều quan trọng là 89 triệu đảng viên phải thống nhất trong suy nghĩ và hành động” - bà Jude Blanchette, một nhà nghiên cứu tại Bắc Kinh, nhận định với tờ The Wall Street Journal.
                Hoàng Phương

                Nghệ sĩ Chiều Xuân: 'Tôi quá sợ hãi khi biết tin nhà cháy'


                Theo chia sẻ của nghệ sĩ Chiều Xuân, mọi người sống trong khu nhà cổ bị cháy ở phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội, đều an toàn.
                Như báo chí đưa tin khoảng 11h ngày 23/10, cửa hàng khung tranh Huy Hoàng trên phố Nguyễn Thái Học, quận Đống Đa (Hà Nội) bất ngờ phát hỏa. Đến 12h cùng ngày, vụ hỏa hoạn được khống chế. Lực lượng chức năng xác định không có thiệt hại về người.
                Theo tìm hiểu, phòng tranh nằm trong khu biệt thự cổ gần 100 tuổi, là nơi các thế hệ họa sĩ, nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam từng sinh sống như họa sĩ Phan Chánh, Nguyễn Sáng, Mai Văn Hiến, nhà văn Vũ Tú Nam, nhạc sĩ Đỗ Nhuận...
                Hiện, gia đình nghệ sĩ Chiều Xuân - Đỗ Hồng Quân sinh sống tại tầng 2.
                Khi phóng viên Zing.vn liên lạc với diễn viên Chiều Xuân, chị cho biết: "Lúc khu nhà bị cháy, tôi đang lái xe trên đường và được hàng xóm gọi điện thông báo. Tôi vội vàng chạy về, thấy khói mù mịt từ tầng một. Lúc này, vụ cháy diễn ra khoảng 20 phút rồi, bên cứu hỏa đã đến phun nước lênh láng.
                Tôi quá sợ hãi, phải kiểm tra ngay xem có ai ở trong nhà hay không. Nhìn khói đen kịt như thế, nếu còn ai ở trong tòa nhà, có thể bị ngạt và ngất. Sau khi biết tin các ông bà già đều xuống nhà hết, tôi mới tạm yên tâm".
                Nghe si Chieu Xuan: 'Toi qua so hai khi biet tin nha chay' hinh anh 1
                Gia đình nghệ sĩ Chiều Xuân. Ảnh: FBNV
                Theo lời nghệ sĩ Chiều Xuân, đội lính cứu hỏa đến nhanh và mọi người rất nhiệt tình. Chị kể tất cả nhà ở tầng dưới làm khung tranh, may mà dập kịp. Nếu không dập kịp, nguy cơ sẽ khủng khiếp vì họ để đồ ngổn ngang, lộn xộn, không quan tâm đến an toàn cháy nổ.
                "Ở dưới nhà, trẻ con bế chó mèo, khóc mếu, run như cầy sấy. Tâm lý mọi người rất sợ", chị chia sẻ thêm.
                Minh Đức

                Vụ người đàn ông bị chém gần lìa tay giữa Sài Gòn: Nạn nhân thiếu nợ 30 triệu, 5 tháng chưa trả

                20:51:00 23/10/2016

                Nạn nhân khai có mượn 30 triệu đồng của ông H. (ngụ Q.3, TP. HCM) đã 5 tháng nay. 2 ngày trước khi xảy ra sự việc, ông H. có gọi điện nhưng nạn nhân không bắt máy vì ngại chưa có tiền trả.

                Ngày 23/10, Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đang tiến hành truy xét 1 nhóm gồm nhiều đối tượng thực hiện vụ chém gần lìa tay của ông Nguyễn Đỗ Thanh Bình (41 tuổi, ngụ đường Nguyễn Thị Nghĩa, Q.1) trên địa bàn khu vực Q.Bình Thạnh, TP.HCM.
                Liên quan đến vụ việc "Người đàn ông bị chém gần đứt lìa tay trên đường phố Sài Gòn", được biết nạn nhân có mượn của 1 người đàn ông tên H. (ngụ Q.3) số tiền là 30 triệu đồng, 5 tháng nay vẫn chưa có tiền trả. 2 ngày trước khi xảy ra vụ việc, ông H. có gọi điện nhưng nạn nhân không bắt máy vì ngại chưa có tiền trả.
                Vụ người đàn ông bị chém gần lìa tay giữa Sài Gòn: Nạn nhân thiếu nợ 30 triệu, 5 tháng chưa trả - Ảnh 1.
                Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
                Ông Bình bị chém đứt gần lìa tay hiện đã qua cơn nguy kịch sau ca phẫu thuật nối gân, cơ, thần kinh và xương hơn 6 tiếng với hơn 10 bác sĩ trực tiếp phẫu thuật.
                Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà - đại diện lãnh đạo BV nhân dân Gia Định cho biết: "Vào lúc 17h20 ngày 21/10, chúng tôi tiếp nhận nạn nhân đưa vào bệnh viện và được hơn 10 bác sĩ khẩn trương hồi sức, cấp cứu, nối cơ, gân, xương. Đến 23h20 cùng ngày, ca phẫu thuật thành công, nạn nhân cơ bản đã qua cơn nguy kịch".
                Nạn nhân đưa vào viện trong tình trạng mất máu nhiều, vẫn còn tỉnh táo. Sợ nạn nhân có thể tử vong do mất máu, sốc hoặc vết thương quá đau đớn, các y bác sĩ đã cầm máu, hồi sức và đưa bệnh nhân vào phòng để thực hiện nối cơ, xương, thần kinh cho tay bệnh nhân. Ngoài vết chém gần đứt lìa ở cẳng tay phải, nạn nhân còn bị lộ xương bánh chè gối trái, đứt phần cơ rộng đùi trái.
                Bác sĩ Hà cho biết: "Phía bệnh viện đã dùng phương pháp vi phẫu thuật (nối thần kinh, mạch máu, gân kết hợp xương), đến giờ bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn. Hiện tại, nạn nhân được chăm sóc ở phòng vô trùng, bác sĩ đang theo dõi tuần hoàn nuôi dưỡng, chức năng cổ, bàn và ngón tay".
                Trò chuyện cùng ông Bình tại bệnh viện, ông cho hay: "Trong chiều ngày 21/10, tôi có hẹn bàn công việc cùng 1 người anh tại quán cà phê trên đường Đinh Tiên Hoàng, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Ngay khi bàn xong công việc, tôi đi ra khỏi quán cà phê để chạy về. Nổ máy đi khoảng 50m bất ngờ có 1 nhóm khoảng 4-5 người chạy lên ép xe tôi. Tôi cố gắng thắng chiếc xe lại thì nhóm người xong tới dùng dao, mã tấu tự chế chém vào vai. Hoảng sợ, tôi quay đầu xe mình chạy 1 đoạn thì đụng trúng người tham gia lưu thông trên đường nên té xuống đường vứt xe bỏ chạy, đồng thời, vừa chạy vừa hô hoán cho mọi người", ông Bình nói.
                Vụ người đàn ông bị chém gần lìa tay giữa Sài Gòn: Nạn nhân thiếu nợ 30 triệu, 5 tháng chưa trả - Ảnh 2.
                Cánh tay nạn nhân bị chém đứa lìa xương.
                "Chưa chịu buông tha, 2-3 đối tượng truy đuổi tôi, vừa chạy các đối tượng chém xối xả vào người. Tôi đưa tay lên che thì bị chém gần đứt lìa tay. Người dân chạy đến thì lúc này chúng mới chịu buông tha tôi...", ông Bình chia sẻ.
                Được biết, ông Bình đang buôn bán sinh tố, cà phê ở ngôi nhà của mình ở Q.1. Trong một diễn biến khác, Công an Q.Bình Thạnh cũng đã tiến hành lấy lời khai những nhân chứng.
                Thông qua camera an ninh của 1 ngôi nhà gần đó. Công an đã xác định có 4 đối tượng mặc quần áo đồng phục màu xanh da trời, đầu đội mũ bảo hộ lao động đi trên xe máy đeo bám theo ông Bình. Khi đến trước số 95 đường Đinh Tiên Hoàng, một chiếc xe chạy lên rượt chém nhiều phát vào người ông Bình rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
                Công an cũng đã làm việc với ông Bình nhưng phía ông vẫn chưa có thái độ hợp tác với Công an. Nhiều khả năng giữa ông Bình và nhóm đối tượng có quan hệ từ trước dẫn tới mâu thuẫn nên nhóm đối tượng đã phục kích.
                Được biết, nạn nhân Đỗ Thanh Bình từ trước năm 2015 là cộng tác viên không thường xuyên của một tạp chí. Nhưng từ năm 2015 đến nay, anh Bình đã không còn tham gia cộng tác.
                Theo Minh Tuệ / Trí Thức Trẻ

                Xe chở đất lật giữa cầu Bãi Cháy, đường đi Quảng Ninh tắc nghiêm trọng

                Dân trí Đang chở đầy đất chạy lên cầu, chiếc xe ô tô bất ngờ lao lên dải phân cách rồi lật ngang đường. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến người dân lưu thông trên đường một phen hoảng hốt, giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

                Một vụ TNGT vừa xảy ra vào lúc hơn 11h trưa nay (23/10) tại khu vực cầu Bãi Cháy (thuộc làn đường chiều Bãi Cháy- Hòn Gai).
                Vào thời điểm trên, xe ô tô BKS 14C.046.79, đang chở đầy đất trong khi đang lưu thông theo hướng Bãi Cháy về Hòn Gai đến đoạn cầu Bãi Cháy bất ngờ lao lên dải phân cách rồi lật ngang đường.
                Đang lưu thông, chiếc ô tô chở đất bất ngờ lao lên dải phận cách
                Đang lưu thông, chiếc ô tô chở đất bất ngờ lao lên dải phận cách
                Vụ tai nạn xảy ra, tuy không có thiệt hại về người nhưng do toàn bộ đất trên xe đổ ụp xuống đường, thân xe xe nằm chắn ngang đường khiến các phương tiện đang lưu thông theo hướng Bãi Cháy- Hòn Gai buộc phải dừng lại. Giao thông tại đây bị ùn tắc nghiêm trọng trong nhiều giờ. Nhiều xe ô tô đã buộc phải lưu thông về Hòn Gai theo hướng Hoành Bồ và vòng lại hướng khác, xa thêm hàng chục km.
                
Sau khi lao lên dải phân cách trên cầu, chiếc xe lật ngang đường, đất trên xe tràn xuống đường (ảnh CTV)
                Sau khi lao lên dải phân cách trên cầu, chiếc xe lật ngang đường, đất trên xe tràn xuống đường (ảnh CTV)
                Ngay sau khi vụ TNGT xảy ra, lực lượng CSGT thuộc Đội kiểm soát Trung tâm và Dẫn đoàn, Công an tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông.
                Các lực lượng liên quan cũng đã nhanh chóng huy động các phương tiện để thu dọn lượng đất đổ xuống đường.
                Đất tràn ra đường cùng chiếc xe bị lật ngang đường khiến giao thông tại đâu ùn tắc nghiêm trọng trong nhiều giờ
                Đất tràn ra đường cùng chiếc xe bị lật ngang đường khiến giao thông tại đâu ùn tắc nghiêm trọng trong nhiều giờ
                Đến khoảng 13h cùng ngày, chiếc xe tai nạn đã được cẩu đi, đường được dọn dẹp và giao thông tại khu vực này cũng trở lại bình thường.
                Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.
                
Lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức dọn dẹp để giair tỏa giao thông
                Lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức dọn dẹp để giair tỏa giao thông
                Được biết, trước đó, vào chiều ngày 22/10, tại khu vực cầu Bãi Cháy cũng đã xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng, một người đàn ông khi leo qua dải phân cách đã bị va chạm với một chiếc ô tô đang lưu thông. Hậu quả người đàn ông này phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
                An Nhiên

                Bé gái 4 tuổi chết khi rơi từ tầng 8 cao ốc

                17:38:00 23/10/2016

                Bố mẹ vắng nhà, bé gái 4 tuổi đi ra cửa sổ của căn hộ tại một tòa cao ốc mới xây ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, sau đó rơi tự do từ tầng 8 xuống ban công tầng 2 của tòa cao ốc và qua đời.

                Bé gái 4 tuổi chết khi rơi từ tầng 8 cao ốc - Ảnh 1.
                Tòa cao ốc nơi em T. bị té
                Chiều ngày 23-10, đông đảo người thân và hàng xóm đến viếng và chia buồn với gia đình bé gái N.N.B.T (4 tuổi) tại nhà nội của em ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định.
                Bé T. bị tử vong do rơi từ cửa sổ tầng 8 xuống ban công tầng 2 vào sáng cùng ngày tại một tòa cao ốc mới được xây dựng ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn.
                Theo thông tin ban đầu, bố mẹ em T. vừa mới mua một căn hộ tại tầng 8 của tòa cao ốc này. Khoảng 7g sáng ngày 23-10, trong lúc bố đi làm sớm còn mẹ thì bận đi mua cháo cho bé nên không có người trông coi bé T.
                Bé T. đi ra cửa sổ của căn hộ, sau đó rơi tự do từ tầng 8 xuống ban công tầng 2 của tòa cao ốc và qua đời.
                Theo Tuổi Trẻ

                Số doanh nghiệp Nhà nước giảm gần 2/3 sau 5 năm

                Từ chỗ năm 2010 còn gần 1.500 doanh nghiệp Nhà nước, đến hết năm 2015 chỉ còn 652...

                Số doanh nghiệp Nhà nước giảm gần 2/3 sau 5 năm
                Chính phủ thêm một lần đề cập việc tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước trong việc thực hiện phương án cổ phần hóa các doanh nghiệp đã được phê duyệt.
                Nguyên Vũ Những năm gần đây, cứ mỗi cuối năm, Chính phủ đều báo cáo Quốc hội về tình hình doanh nghiệp Nhà nước, trong đó cổ phần hoá là một nội dung quan trọng.

                Ở báo cáo kỳ này, Chính phủ đánh giá, trong giai đoạn 2011 -  2015 và 9 tháng năm 2016, Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty và các doanh nghiệp Nhà nước đã tích cực thực hiện đẩy mạnh cổ phần hóa và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

                Như, hệ thống doanh nghiệp Nhà nước đã và đang được đổi mới, sắp xếp, thu gọn, từ chỗ năm 2010 còn gần 1.500 doanh nghiệp Nhà nước, đến hết năm 2015 chỉ còn 652, chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực then chốt, đảm bảo cân đối vĩ mô cho nền kinh tế, công ích, an ninh, quốc phòng.

                Hay, công tác cổ phần hóa đã góp phần thúc đẩy phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán. Hiện nay, đa số các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán là các công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước (khoảng 450/700 doanh nghiệp niêm yết).

                Với doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa giai đoạn 2011-2015, kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2015 đều tăng hơn so với năm trước khi cổ phần hóa.

                Cụ thể: vốn điều lệ tăng 72%; tổng tài sản tăng 39%; vốn chủ sở hữu tăng 60%; doanh thu tăng 29%; lợi nhuận trước thuế tăng 49%; nộp ngân sách tăng 27%; thu nhập bình quân của người lao động tăng 33%.

                Báo cáo cũng nêu một số tồn tại, như tiến độ cổ phần hoá của một số bộ, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu, tỷ lệ vốn Nhà nước ở các công ty cổ phần còn cao, việc thoái vốn, giảm tỷ lệ vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp còn chậm....

                Những tồn tại trên, bên cạnh nguyên nhân khách quan có nguyên nhân chủ quan. Trong đó, một số bộ, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước chưa chỉ đạo quyết liệt và tích cực tổ chức triển khai phương án sắp xếp, cổ phần hóa.

                Nhận thức của một bộ phận cán bộ ở các cấp, các ngành và các doanh nghiệp về chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp tuy đã có chuyển biến nhưng vẫn còn tư tưởng e ngại, lo lắng về vị trí và vai trò lãnh đạo sau cổ phần hóa, làm ảnh hưởng đến tiến độ của quá trình cổ phần hóa.

                Nhưng, cũng như các báo cáo trước, ai nhận thức chưa tốt, nơi nào chậm, trách nhiệm ra sao... là những thông tin không tìm được trong báo cáo.

                Trong định hướng đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn tới, Chính phủ thêm một lần đề cập việc tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước trong việc thực hiện phương án cổ phần hóa các doanh nghiệp đã được phê duyệt, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung chỉ đạo hoàn thành theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

                Chính phủ cũng tái khẳng định sẽ xử lý nghiêm đối với lãnh đạo doanh nghiệp không thực hiện hoặc không thực hiện có hiệu quả công tác cổ phần hóa doanh nghiệp.

                Clip: Ngọc Trinh thử váy đính hàng nghìn viên pha lê để diện tại "Hoa hậu Hàn Quốc 2016"

                08:30:00 23/10/2016

                Trước khi sang Hàn Quốc dự Chung kết Hoa hậu Hàn Quốc 2016, Ngọc Trinh đã có sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng.

                Ngọc Trinh hiện đang có chuyến công tác tại Hàn Quốc để tham dự đêm chung kết Hoa hậu Hàn Quốc 2016 sắp diễn ra. Người mẫu sẽ xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt và đại diện ban tổ chức trao một trong những giải thưởng quan trọng của cuộc thi. Trước chuyến đi này, Ngọc Trinh và ê-kíp của nhà thiết kế Đỗ Long đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng về trang phục gần 2 tháng để có thể xuất hiện chỉn chu, nổi bật nhất có thể.
                Clip: Ngọc Trinh thử váy đính hàng nghìn viên pha lê để diện tại Hoa hậu Hàn Quốc 2016 - Ảnh 2.
                Ngọc Trinh có buổi thử trang phục trước khi lên đường sang Hàn Quốc.
                Clip: Ngọc Trinh thử váy đính hàng nghìn viên pha lê để diện tại Hoa hậu Hàn Quốc 2016 - Ảnh 3.
                Trên nền sắc đỏ, kết hợp dáng váy ngắn gợi cảm là áo choàng tay cape bên ngoài.
                Clip: Ngọc Trinh thử váy đính hàng nghìn viên pha lê để diện tại Hoa hậu Hàn Quốc 2016 - Ảnh 4.
                Chất liệu nhung mềm mại được ưa chuộng trong mùa mốt Thu Đông năm nay đã được đưa vào thiết kế này cho Ngọc Trinh.
                Clip: Ngọc Trinh thử váy đính hàng nghìn viên pha lê để diện tại Hoa hậu Hàn Quốc 2016 - Ảnh 5.
                Hàng nghìn viên đá và pha lê được đính kết khắp mặt chất liệu.
                Clip: Ngọc Trinh thử váy đính hàng nghìn viên pha lê để diện tại Hoa hậu Hàn Quốc 2016 - Ảnh 6.
                Phần thân váy được tạo nên từ những lớp ren, lưới họa tiết xếp chồng. Điểm nhấn nằm ở phần xẻ ngực sâu, tinh tế.
                Clip: Ngọc Trinh thử váy đính hàng nghìn viên pha lê để diện tại Hoa hậu Hàn Quốc 2016 - Ảnh 7.
                Clip: Ngọc Trinh thử váy đính hàng nghìn viên pha lê để diện tại Hoa hậu Hàn Quốc 2016 - Ảnh 8.
                Đỗ Long tỉ mỉ giúp Ngọc Trinh thử chiếc váy trước khi sang Hàn Quốc.
                Theo Dã Phong - Ảnh: Hải Nguyễn

                Hồng Nhung, Phương Thanh, Hương Tràm “đốt nóng” The Voice Kids

                Dân trí 3 tiết mục đặc biệt của diva Hồng Nhung, ca sĩ Phương Thanh, Hương Tràm cùng các giọng ca nhí đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc và “đốt nóng” toàn bộ sân khấu The Voice Kids (Giọng hát Việt nhí 2016).


                Mai Anh kết hợp cùng diva Hồng Nhung.

                Tối 22/10, đêm liveshow 6 của The Voice Kids 2016 đã diễn ra với những tiết mục đặc sắc giữa top 3 với các ca sĩ khách mời.
                Tối 22/10, đêm liveshow 6 của The Voice Kids 2016 đã diễn ra với những tiết mục đặc sắc giữa top 3 với các ca sĩ khách mời.

                “Diva” - Hồng Nhung có màn kết hợp với Mai Anh (team Noo Phước Thịnh) ca khúc Ngẫu hứng sông Hồng.
                “Diva” - Hồng Nhung có màn kết hợp với Mai Anh (team Noo Phước Thịnh) ca khúc "Ngẫu hứng sông Hồng".

                Cô bé Mai Anh thể hiện giọng ca đầy nội lực. Các HLV nhận xét Mai Anh luôn làm tốt, Mai Anh thể hiện phong thái, sự tự tin của một diva.
                Cô bé Mai Anh thể hiện giọng ca đầy nội lực. Các HLV nhận xét "Mai Anh luôn làm tốt", "Mai Anh thể hiện phong thái, sự tự tin của một diva".

                Sự lột xác của Thụy Bình gây bất ngờ cho ca sĩ khách mời và các HLV.

                Nữ ca sĩ Phương Thanh hòa giọng cùng Thụy Bình (team Vũ Cát Tường) qua ca khúc Rock “Ngọn lửa cao nguyên”.
                Nữ ca sĩ Phương Thanh hòa giọng cùng Thụy Bình (team Vũ Cát Tường) qua ca khúc Rock “Ngọn lửa cao nguyên”.


                Phương Thanh cũng bất ngờ trước sự lột xác vượt trội của cậu bé Thụy Bình. Phương Thanh phải đứng lại nhìn cậu bé với đôi mắt ngạc nhiên, còn HLV Vũ Cát Tường thì phấn khích không thể ngồi yên tại ghế.
                Phương Thanh cũng bất ngờ trước sự lột xác vượt trội của cậu bé Thụy Bình. Phương Thanh phải đứng lại nhìn cậu bé với đôi mắt ngạc nhiên, còn HLV Vũ Cát Tường thì phấn khích không thể ngồi yên tại ghế.

                Nhật Minh - Hương Tràm và tiết mục dàn dựng công phu.

                Hương Tràm và Nhật Minh (team Ông Cao Thắng - Đông Nhi) song ca ca khúc “Phật bà nghìn mắt nghìn tay”.
                Hương Tràm và Nhật Minh (team Ông Cao Thắng - Đông Nhi) song ca ca khúc “Phật bà nghìn mắt nghìn tay”.

                3 tiết mục đặc biệt đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc và “đốt nóng” toàn bộ sân khấu Giọng hát Việt nhí.
                3 tiết mục đặc biệt đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc và “đốt nóng” toàn bộ sân khấu Giọng hát Việt nhí.

                Ở phần hát solo, Top 3 cũng mang đến những tiết mục rất hấp dẫn. Thụy Bình lần đầu tiên ca vọng cổ “Khao khát một lời ru”, giọng hát ngọt ngào của “cậu bé dân ca” khiến khán giả nổi da gà. Mai Anh thể hiện liên khúc “Chị đi tìm em - Quê em mùa nước lũ”, đây cũng là dòng nhạc sở trường mà cô bé đã từng chinh phục khán giả trước đó.
                Nhật Minh mang đến một tiết mục da diết, sâu lắng với “Arirang Alone”. Đây là thử thách để Top 3 thể hiện được màu sắc và cá tính âm nhạc riêng của mình, tiếp tục gây ấn tượng trong lòng khán giả. Đêm thi còn chào đón sự quay trở lại của Gia Quý, Thảo Nguyên và Khánh Ngọc. 3 bé cùng hòa giọng với nhau trong ca khúc “Sẽ chiến thắng” đầy tự tin, thể hiện tinh thần mạnh mẽ và tràn đầy hi vọng.
                Top 6 Giọng hát Việt nhí cùng thể hiện ca khúc “Miền Trung mùa bão lũ” để chia sẻ, gửi gắm tình cảm của mình đến “khúc ruột miền Trung” đang gánh chịu cảnh lũ lụt vừa qua.

                Đặc biệt, không chỉ khoe giọng hát, đêm Liveshow 6 còn được các HLV dàn dựng sân khấu đẹp mắt để giúp các thí sinh thăng hoa trên sân khấu.
                Cô bé người Nga Milana bất ngờ trở thành thí sinh may mắn nhận được số lượt bình chọn cao nhất 14,04% để tiến thẳng vào đêm Chung kết The Voice Kids 2016 tranh tài cùng với Thụy Bình, Mai Anh, Nhật Minh. Đêm chung kết Giọng hát Việt nhí 2016 sẽ được diễn ra vào 21h00 ngày 29/10.
                Phương Nhung
                Ảnh, clip: Mạnh Thắng

                Angelina Jolie và Brad Pitt rao bán tài sản chung

                23/10/2016 23:41

                Angelina Jolie và Brad Pitt vừa rao bán dinh thự Château Miraval tại Pháp - tài sản chung của cặp đôi này sau khi kết hôn.

                Theo Us Weekly, dinh thự này có 35 phòng ngủ, vườn nho, vườn ô liu, hồ nước riêng và một con hào. Đây là nơi “cặp đôi vàng” Hollywood cho ra đời thương hiệu rượu vang riêng và cũng là địa điểm tổ chức đám cưới của họ vào năm 2014. Dinh thự có từ thế kỷ XVII này được họ mua vào năm 2012 với giá 60 triệu USD. Với những gì đã trải qua, nhiều người trong giới bất động sản nhận định dinh thự sẽ được bán với giá cao.

                Angelina Jolie và Brad Pitt lần lượt rao bán bất động sản chung. Ảnh: Reuters.
                Angelina Jolie và Brad Pitt lần lượt rao bán bất động sản chung. Ảnh: Reuters.

                Theo TMZ, Brangelina Jolie sở hữu đến 12 biệt thự, đứng tên chung biệt thự ở New Orleans và dinh thự tại Pháp. Trước khi kết hôn, Angelina Jolie và Brad Pitt đã ký hợp đồng tiền hôn nhân nên không gặp khó khăn về phân chia tài sản. Với tài sản chung, họ có thể bán và chia đôi. Tuy nhiên, vấn đề bận tâm của cặp đôi này vẫn là nuôi dưỡng 6 người con.
                M.Khuê (Theo NY Daily News)

                “U19 Việt Nam vẫn phải chơi rình rập trước U19 Bahrain”

                Dân trí Trước trận đấu với U19 Bahrain, tranh vé dự VCK World Cup U20 năm 2017, cựu phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm hiến kế đội tuyển U19 Việt Nam vẫn phải chơi phòng ngự phản công, vì cơ bản đối thủ có trình độ cao hơn chúng ta.

                Ông hình dung đội tuyển U19 Việt Nam sẽ chơi như thế nào trước Bahrain?
                Trận này chắc chắn rất khó khăn, thứ nhất vì đối thủ mạnh hơn, thứ hai họ còn là chủ nhà. Thành ra, các pha vào bóng quyết liệt như thường thấy của đội tuyển U19 Việt Nam sẽ trở thành các pha bóng nhạy cảm, và trọng tài cũng là điều mà chúng ta cần lưu tâm. Chúng ta nên chơi lối đá như từng đá với UAE, với sự thận trọng hơn trong các pha tranh chấp.
                Nhưng điều đó không có nghĩa là U19 Việt Nam không có cơ hội?

                Ông Dương Vũ Lâm... (ảnh: Trọng Vũ)
                Ông Dương Vũ Lâm... (ảnh: Trọng Vũ)

                Dĩ nhiên là cơ hội vẫn có và chúng ta vẫn trông chờ vào chiến thắng. Đối phương cũng không ph. Thậm chí, do đây là trận đấu knock-out, nên chúng ta cần duy trì thể lực đến tận hiệp phụ và loạt đá luân lưu khi cần. Yếu tố tâm lý rất quan trọng.
                Có hai khả năng xảy ra với các cầu thủ nếu họ mất bình tĩnh trong những trận đấu thế này, thứ nhất là sự thoả mãn sau khi có được thành tích lịch sử là vào tứ kết, thứ hai là sự căng cứng do đứng trước thách thức và cơ hội dự World Cup. Vai trò của HLV trưởng về vấn đề này rất lớn, trong việc chuẩn bị tâm lý cho các học trò.
                Ông có lời khuyên nào dành cho các cầu thủ U19 Việt Nam?
                Đừng quên rằng chúng ta hề thiếu kinh nghiệm, nhiều cầu thủ của chúng ta đã đá ở V-League với áp lực của sân chơi chuyên nghiệp, nên khi quay lại các giải trẻ như hiện tại thì chúng ta cũng có lợi thế. Đấy là yếu tố để tự tin.
                Ngoài ra, các cầu thủ cần thoải mái ở điểm nếu chúng ta chiến thắng thì đấy là điều quá tốt, bằng ngược lại, nếu kết quả không như ý thì vẫn phải hiểu rằng đẳng cấp của họ vẫn hơn chúng ta. Tôi mong các cầu thủ vì thế mà ra sân với tâm lý thoải mái nhất.
                Xin cảm ơn ông!
                Trọng Vũ (thực hiện)

                HLV Incheon: Xuân Trường chơi như chiến binh

                23/10/2016 23:46

                Nhờ thông tin kịp thời từ Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh và Giám đốc điều hành Huỳnh Mau, chiều 23-10, nhiều khán giả Việt Nam đã không bỏ lỡ trận đấu mà tiền vệ Lương Xuân Trường lần thứ hai được đá chính cho CLB Incheon United ở Giải Hạng nhất Hàn Quốc (K-League) 2016.

                  Đây là trận đấu rất quan trọng với Incheon bởi kết quả ảnh hưởng lớn đến cuộc chiến trụ hạng của đội. Vì thế, việc Xuân Trường đóng góp công sức vào chiến thắng 2-0 trước CLB Gwangju là rất đáng ghi nhận. Theo thể thức của K-League, sau 33 vòng đấu, 6 đội xếp cuối bảng sẽ phải đá vòng tròn để xác định đội chót bảng rớt hạng, còn đội đứng thứ 5 sẽ tranh play-off với đội xếp thứ 2 ở K-League Challenge.
                  Sau khi Incheon bị Seongnam cầm hòa 0-0 ở vòng 34, HLV trưởng Lee Ki-Hyung gây bất ngờ khi xếp Xuân Trường đá chính trong trận đấu có tính chất rất quan trọng với Gwangju, đội đang tạm dẫn đầu nhóm có khả năng rớt hạng. Cầu thủ 2 đội đua thể lực trong suốt 90 phút, vào bóng quyết liệt, riêng Xuân Trường đá khá tròn vai trong 66 phút trên sân.

                  Xuân Trường (bìa phải) có 5 tình huống tranh chấp, cướp bóng thành công trong trận thắng GwangjuẢnh: Anh Tiến
                  Xuân Trường (bìa phải) có 5 tình huống tranh chấp, cướp bóng thành công trong trận thắng GwangjuẢnh: Anh Tiến

                  Được bố trí ở vị trí tiền vệ trung tâm, Xuân Trường thu hồi bóng, kiến tạo cho 2 tiền vệ có tốc độ và trung phong người Bỉ Jevin Oris càn lướt. Thống kê cho thấy Xuân Trường có 5 tình huống tranh chấp, cướp bóng thành công; một lần phá bóng không dứt khoát khiến Gwangju suýt mở tỉ số ở hiệp 1. Ngoài ra, cầu thủ người Tuyên Quang vẫn giữ được bản sắc với những đường chuyền xẻ nách có điểm rơi rất đẹp mắt, trong đó có tình huống đá phạt ở phút 22 nhưng đồng đội lại dứt điểm chệch cột.
                  Sau trận đấu, HLV trưởng Lee Ki-Hyung không giấu sự hài lòng dành cho tiền vệ trẻ người Việt Nam. “Xuân Trường đã nắm bắt rất tốt cơ hội được đá chính. Cậu ta và Kim Do-Hyeok đã quán xuyến rất tốt ở tuyến giữa. Nền tảng thể lực của Xuân Trường không có gì để phàn nàn khi cậu ấy thi đấu như một chiến binh. Tôi ấn tượng mạnh nhất là khả năng tranh chấp, cậu ta đoạt bóng nhưng không hề thô bạo. Đội còn 3 trận, màn trình diễn vừa rồi cho thấy cơ hội tranh chấp một suất đá chính của Xuân Trường vẫn luôn rộng mở” - tân HLV của Incheon United nhận xét.
                  Trong khi Incheon đang bất bại dưới thời HLV Lee Ki-Hyung thì cá nhân Xuân Trường thêm một lần nữa chứng tỏ mình ngày càng trưởng thành. Được chơi bóng trong một môi trường khốc liệt và đẳng cấp hơn hẳn so với V-League nên dù mới chỉ đá chính 2 lần, Xuân Trường hẳn cảm thấy gần 9 tháng “mài ghế dự bị” ở Hàn Quốc không hề vô ích...

                  Anh Dũng

                  Không có nhận xét nào:

                  Đăng nhận xét