David Gilmour
(ĐC sưu tầm trên NET)
David Jon Gilmour, CBE, sinh ngày 6 tháng 3 năm 1946, là một nghệ sĩ rock người Anh, được biết tới nhiều nhất là tay guitar, nhạc sĩ và người hát chính cho ban nhạc nổi tiếng Pink Floyd. Ước tính tới năm 2010, ban nhạc này đã bán được khoảng 250 triệu đĩa trên toàn thế giới, trong đó có tới 74,5 triệu bản chỉ riêng ở nước Mỹ.
Ngoài việc là thành viên của Pink Floyd, Gilmour còn làm nhà sản xuất cho khá nhiều nghệ sĩ khác, cũng như có được thành công trong sự nghiệp solo của mình. Mặt khác, ông cũng là người luôn tích cực ủng hộ các dự án từ thiện.
Năm 2003, ông được trao danh hiệu CBE từ Hoàng gia Anh cho những hoạt động từ thiện và được trao giải Cống hiến trọn đời tại Q Awards 2008. Năm 2011, tạp chí Rolling Stone xếp ông ở vị trí số 14 trong danh sách 100 tay guitar vĩ đại nhất mọi thời đại.
David Gilmour
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Thông tin nghệ sĩ | |
---|---|
Tên khai sinh | David Jon Gilmour |
Nghệ danh | Dave Gilmour |
Sinh | 6 tháng 3, 1946 Cambridge, Anh |
Nghề nghiệp | Nhạc sĩ, nhà sản xuất |
Thể loại | Rock, progressive rock, psychedelic rock, art rock, blues rock, experimental rock |
Nhạc cụ | Hát, guitar, bass, keyboards, trống, saxophone, harmonica, nhạc số |
Năm | 1963–nay |
Hãng đĩa | Capitol, Columbia, Sony, EMI |
Hợp tác | Pink Floyd, Jokers Wild, Deep End, Richard Wright, The Orb |
Website | www.davidgilmour.com |
Nhạc cụ nổi bật | |
Ngoài việc là thành viên của Pink Floyd, Gilmour còn làm nhà sản xuất cho khá nhiều nghệ sĩ khác, cũng như có được thành công trong sự nghiệp solo của mình. Mặt khác, ông cũng là người luôn tích cực ủng hộ các dự án từ thiện.
Năm 2003, ông được trao danh hiệu CBE từ Hoàng gia Anh cho những hoạt động từ thiện và được trao giải Cống hiến trọn đời tại Q Awards 2008. Năm 2011, tạp chí Rolling Stone xếp ông ở vị trí số 14 trong danh sách 100 tay guitar vĩ đại nhất mọi thời đại.
Nhận xét
Đăng nhận xét