Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

MUÔN MÂT ĐỜI THƯỜNG3 336

(ĐC sưu tầm trên NET)

Tranh luận về mạng XH gây tranh cãi

  • 9 giờ trước
Chương trình "60 Phút Mở" của VTV hôm cuối tuần làm nhiều người quan tâm với chủ đề cá chết ở Vũng Áng
Một chương trình của VTV gây sóng dư luận khi người dẫn căn vặn khách mời về 'động cơ' chia sẻ tin cá chết trên Facebook cá nhân.
Bà Tạ Bích Loan – Giám đốc kênh VTV6 của đài Truyền hình Việt Nam – xuất hiện trong vai trò dẫn chương trình '60 phút mở' của VTV đặt câu hỏi cho vị khách - MC Phan Anh: "Tại sao bạn lại phải chia sẻ clip hai con cá chết của Vũng Áng?"
Clip này do kênh VTC thực hiện trong bối cảnh xảy ra thảm họa cá chết tại miền Trung Việt Nam, cho thấy cá chết sau ít phút thả vào nước lấy từ Vũng Áng.

'Nhu cầu quyền lực'


 
Phan Anh trong chương trình 60 Phút mở
Tại chương trình “60 phút Mở” của VTV, MC Phan Anh nói ông chia sẻ clip trên Facebook cá nhân vì “đó là việc có ích và nên làm và "muốn đóng góp vào cái chung”.
Được biết, thảo luận kéo dài hơn hai giờ, nhưng đã được biên tập lại cho phù hợp với thời lượng và có sản phẩm cuối cùng dài gần 40 phút.
Trong đó có bốn khách mời chính đặt câu hỏi cho MC Phan Anh, và một khách mời bày tỏ quan điểm ủng hộ ông.
Chuyên gia tâm lý hành vi Phạm Mạnh Hà, phân tích và cho rằng ông Phan Anh chia sẻ clip hai con cá chết do một số nhu cầu, trong đó có "nhu cầu quyền lực".
Nhà thơ Hồng Thanh Quang, Tổng biên tập báo Đại Đoàn kết, nói với ông Phan Anh: “Bạn đã làm nhiều người đặt niềm tin vào chỗ không nên đặt niềm tin”.
Nhà báo Hoàng Minh Trí (Facebook Cu Trí) cáo buộc "Phan Anh chia sẻ mà không cần biết con cá ấy là loại gì, nước múc lên ấy là loại gì".
Ông Minh Trí nói "khi cộng đồng đang đói tin về Vũng Áng" và so sánh việc đưa tin lên Facebook của MC Phan Anh như "nhỏ thêm một giọt nước", là "củng cố một cái tin thất thiệt".
Tuy nhiên, ông Phan Anh nhiều lần nhấn mạnh, ông ngợi khen lòng dũng cảm của một cơ quan truyền thông, mà mọi người 'không đọc kỹ'.
“Đấy là một cơ quan truyền thông dũng cảm nói về một vấn đề mà xã hội quan tâm trong thời gian gần đây”, ông nói về VTC News và việc thực hiện clip thử nghiệm.

'Clip tạo dựng'


 
Hình chụp màn hình từ phóng sự của VTC
Trong phóng sự thực hiện hôm 26/4, phóng viên kênh VTC thử nghiệm đặt hai con cá vào một chậu nước được cho là lấy từ khu vực Vũng Áng. Cá chết chỉ vài phút sau đó. Sau một ngày, nhiều báo tại Việt Nam và chủ bè cá cáo buộc phóng viên VTC "đưa thông tin sai lệch".
Giám đốc trung tâm quan trắc và phân tích môi trường, Sở tài nguyên và môi trường Hà Tĩnh phủ nhận việc "cùng với" phóng viên VTC News thực hiện phóng sự - theo báo điện tử Infonet.
Tuy nhiên, VTC News ngay sau đó đã thực hiện một bản tin nói rõ về hoạt động tác nghiệp mà họ thực hiện, bao gồm phỏng vấn về loại cá và mẫu nước họ thực hiện.
"Việc lấy mẫu nước tại Vũng Áng được phóng viên Bá Thăng thực hiện cùng thời gian, địa điểm với đoàn cán bộ quan trắc của tỉnh Hà Tĩnh nhưng việc tiến hành thực nghiệm là hoàn toàn độc lập," VTC News trả lời về thử nghiệm.
VTC cũng công bố, loại cá họ dùng để thử nghiệm do ngư dân cung cấp và là cá nước mặn.

Người dẫn dắt chương trình '60 Phút mở', bà Tạ Bích Loan khẳng định clip hai con cá chết là “tạo dựng”.
Tuy nhiên, trong bài viết của nhiếp ảnh gia Nguyễn Sơn, ký tên Na Sơn trên trang VietnamNet cho biết, chương trình đã bị cắt nhiều đoạn để vừa với thời lượng, trong đó "Phan Anh có một câu rất hay:
"Tôi tin VTC chứ! Vì đấy là một nguồn tin chính thống, một đài truyền hình lâu đời của nhà nước. Cũng giống như rất nhiều người đã tin vào cái phóng sự dùng chổi quét rau giả làm sâu trên VTV vậy.""
"Đây là một điểm khá thú vị. Cho đến nay chưa có kết luận chính thức là clip của VTC có ngụy tạo hay không," nhiếp ảnh gia có mặt trong chương trình '60 Phút mở' viết.
Cuối chương trình, ông Phan Anh chia sẻ hashtag #Đừng im lặng. "Mỗi chúng ta đều có quyền lên tiếng về quan điểm của mình. Và quan điểm đó cần được mọi người tôn trọng và tôi rất mong những quan điểm đó sẽ được tranh luận một cách có văn hóa," ông nói trên chương trình của đài truyền hình Việt Nam.

Phản ứng của khán giả


 
Đoạn viết trên Facebook của MC Phan Anh hôm 27/04 về clip cá chết của kênh VTC
Trả lời BBC Tiếng Việt, nhiếp ảnh gia Nguyễn Sơn cho rằng "việc định hướng và ngăn chặn thông tin là điều bất khả" trong thời đại thông tin bùng nổ như hiện nay, "nhất là thông tin trên mạng xã hội với tính chất, nhanh và rộng."
"Người đọc không có lỗi khi họ chưa đủ kiến thức, kỹ năng và nguồn để kiểm chứng như các chuyên gia hay nhà báo khi tiếp nhận những thông tin được cho là không tốt. Cái chính là những thông tin minh bạch, chính xác cần được đưa nhiều hơn, nhanh hơn.
"Như thế, tự chúng sẽ đẩy lùi được những thông tin thất thiệt hay sai trái. Tất nhiên, tôi cũng mong muốn ý thức của mọi cá nhân khi tham gia chia sẻ trên mạng xã hội. #Share_có_ý_thức 1 hashtag tôi hay dùng trên mạng.

"Tôi mong muốn mọi người khi đọc được điều gì đó từ bất cứ nguồn nào thì hãy suy xét nếu có thể thì kiểm chứng trước khi share [chia sẻ] nó. Tránh việc chúng ta trở thành những cái loa không công cho những mục đích không trong sáng của bất kỳ ai, tổ chức nào.
Chia sẻ quan điểm về nguồn tin từ kênh chính thống, Bùi Thiện An, một thanh niên từ Sài Gòn, nói với BBC: "Phan Anh cũng trả lời rất rõ đó chỉ là nhu cầu lên tiếng, đừng im lặng trước những gì xảy ra xung quanh mình nhưng mọi người vẫn quy chụp đó là nhu cầu thể hiện quyền lực.
"Vậy thì nhìn lại, khi một ca sĩ diễn viên chụp hình đồ ăn, thức uống nó cũng chỉ đơn thuần là chia sẻ thông tin, không riêng gì Phan Anh mà giới trẻ đều quan tâm đến vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và sức khoẻ của mình.
"Không thể trách Phan Anh cũng như không thể trách nhiều bạn trẻ chia sẻ mà không kiểm chứng vì việc kiểm chứng từ một nguồn kênh như VTC - đài truyền hình chính thống là rất khó. Điều đó là thứ mà nhà báo như anh Trí, anh Quang làm chứ không phải những đứa trẻ."
"Việc chia sẻ thông tin sẽ khiến cho những người có quyền hành, chịu trách nhiệm về vấn đề nóng này phải có câu trả lời xác đáng, phải có sự minh bạch rõ ràng để cư dân không bị đầu độc thông tin," An cho biết.

Nóng: Vây bắt đối tượng nổ súng bắn Phó công an phường

VOV.VN -Trong lúc khống chế đối tượng, thiếu tá Nguyễn Minh Tú, Phó công an phường Quyết Thắng (Sơn La) đã bị 1 đối tượng dùng súng bắn trúng đùi

Vào khoảng 15h chiều nay 30/5, tại phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La xảy ra vụ việc chống người thi hành công vụ.
nong: vay bat doi tuong no sung ban pho cong an phuong hinh 0
Cảnh sát cơ động vây bắt đối tượng.
Cụ thể, nhận được tin báo về 02 đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn, Công an phường Quyết Thắng đã tổ chức vây bắt.
Trong lúc khống chế các đối tượng, thiếu tá Nguyễn Minh Tú, Phó Trưởng công an phường Quyết Thắng đã bị 01 đối tượng dùng súng bắn trúng đùi phải. Thiếu tá Nguyễn Minh Tú đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.


Sau một thời gian vây bắt, các lực lượng chức năng đã bắt giữ được 01 đối tượng.
Hiện nay, công an phường Quyết Thắng đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn, tổ chức vây bắt đối tượng còn lại.
Theo nhận định, đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực tổ 15 phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La. /.
Một số hình ảnh lực lượng chức năng truy bắt đối tượng lẩn trốn:
nong: vay bat doi tuong no sung ban pho cong an phuong hinh 2

nong: vay bat doi tuong no sung ban pho cong an phuong hinh 3
Khu vực đối tượng lẩn trốn.
nong: vay bat doi tuong no sung ban pho cong an phuong hinh 4
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.
Hoàng Long/VOV-Tây Bắc

Thế giới 24h: Ba Lan lên tiếng việc nằm trong tầm ngắm của tên lửa Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waszczykowski ngày 29/5 khẳng định, lá chắn tên lửa của Mỹ đặt tại nước này không đe dọa gì đến Nga.

1. Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã lên tiếng kêu gọi các nước có liên quan cần đối thoại song phương để giải quyết tranh chấp Biển Đông.
the gioi 24h: ba lan len tieng viec nam trong tam ngam cua ten lua nga hinh 0
Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc cải tạo phi pháp một bãi đá ở Biển Đông. Ảnh AP.
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với tờ Nikkei, ông Sisoulith khẳng định, ông sẽ “kêu gọi các nước có liên quan tiến hành đối thoại nhằm hướng tới giải quyết một cách hòa bình” tranh chấp ở Biển Đông.
Tuyên bố của ông Sisoulith được coi là rất quan trọng bởi năm nay, Lào sẽ là Chủ tịch Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó có Philippines và Việt Nam, những nước có tranh chấp về chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông.


2. Theo AFP, ông Mohammed Alloush, trưởng đại diện đàm phán lực lượng đối lập Syria đã tuyên bố việc từ bỏ cương vị sau khi các cuộc đàm phán tại Geneva thất bại và đạn pháo của quân đội chính phủ Syria vẫn tiếp tục nã vào những khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát.
Viết trên Twitter, ông Alloush cho biết: “Ba vòng đàm phán bất thành vì sự ngang ngạnh của chính phủ và những cuộc ném bom, tấn công của họ vẫn tiếp tục dội xuống người dân Syria”.
Ông Alloush cũng buộc tội cộng đồng quốc tế đã không hành động đủ để giảm bớt cảnh cùng cực của người dân Syria.


3. Hôm 30/5 đã xảy ra một loạt vụ đánh bom tại khu vực phía bắc và đông bắc thủ đô Baghdad của Iraq làm ít nhất 15 người thiệt mạng.
the gioi 24h: ba lan len tieng viec nam trong tam ngam cua ten lua nga hinh 3
Một vụ đánh bom ở Iraq. Ảnh: nbcnews.
Giới chức Iraq cho biết, một chiếc xe ô tô chở bom đã phát nổ tại một khu chợ ở đông bắc Baghdad, làm ít nhất 9 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương.
Trong khi đó, một chiếc xe ô tô chở bom khác cũng phát nổ ở một khu phố phía bắc Baghdad làm 5 người thiệt mạng. Trong một diễn biễn khác, những kẻ đánh bom đã kích nổ chiếc xe máy chở bom tại khu vực Sadr City thuộc Baghdad, làm ít nhất 1 người thiệt mạng.
4. Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waszczykowski ngày 29/5 khẳng định, lá chắn tên lửa của Mỹ đặt tại nước này không đe dọa gì đến Nga.
the gioi 24h: ba lan len tieng viec nam trong tam ngam cua ten lua nga hinh 4
Hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis mà Mỹ đặt tại Ba Lan. Ảnh Reuters.
Theo Reuters, tuyên bố của ông Waszczykowski được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Putin ngày 27/5 tuyên bố, Ba Lan và Romania đã nằm trong tầm ngắm của tên lửa Nga do hai nước này chấp thuận để Mỹ đặt lá chắn tên lửa mà Nga cáo buộc có khả năng đe dọa an ninh của Nga.
Ông Waszykowski nhấn mạnh: “Tổng thống Putin cần hiểu rằng, hệ thống tên lửa ở Ba Lan không liên quan gì đến an ninh của Nga. Hệ thống này chỉ nhằm bảo vệ châu Âu khỏi các vụ tấn công bằng tên lửa từ Trung Đông”.
5. Uganda hôm qua (29/5) tuyên bố sẽ cắt đứt hoạt động hợp tác quân sự với Triều Tiên liên quan đến hoạt động phổ biến hạt nhân của Triều Tiên.
Trong một tuyên bố trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đang ở thăm Uganda, Bộ trưởng Ngoại giao Uganda, ông Sam Kutesa nhấn mạnh, Uganda sẽ không hợp tác với Triều Tiên do Triều Tiên không tôn trọng các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Uganda không ủng hộ việc phổ biến vũ khí hạt nhân trên thế giới mà không phục vụ cho mục đích hòa bình.
Theo các báo cáo của Liên Hợp Quốc, Uganda đã duy trì hợp tác quân sự với Triều Tiên, trong đó một số cảnh sát và quân nhân Triều Tiên được cho là đã sang Uganda huấn luyện quân sự, đồng thời Triều Tiên cũng huấn luyện cảnh sát Uganda sử dụng AK-47 và súng lục.


Trung Hiếu/VOV.VN Tổng hợp

Nhật Bản nỗ lực xác minh thông tin nhà báo bị bắc cóc tại Syria

VOV.VN - Trong bức ảnh, 1 người được cho là nhà báo Nhật ở Syria để râu tóc dài với mảnh giấy ghi dòng chữ: “Xin hãy giúp tôi. Đây là cơ hội cuối cùng”.

Chính phủ Nhật Bản đang điều tra nhằm xác định nhân vật xuất hiện trong bức ảnh đăng tải trên mạng internet cuối tuần qua có phải nhà báo Nhật Bản Jumpei Yasuda bị mất tích ở Syria hay không.
nhat ban no luc xac minh thong tin nha bao bi bac coc tai syria hinh 0
Người được cho là nhà báo Nhật bị bắt cóc ở Syria. Ảnh: Japan Times.
Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Tokyo, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, các chuyên gia của chính phủ đang tiến hành thu thập thông tin và phân tích bức ảnh này để đưa ra biện pháp phản ứng thích hợp. Ông khẳng định, việc đảm bảo an ninh cho các công dân Nhật Bản là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của chính phủ nước này.
Cuối tuần qua, một bức ảnh mới được cho là của nhà báo Jumpei Yasuda đã xuất hiện trên mạng internet và đã được báo chí Nhật Bản đăng lại. Người trong ảnh để râu tóc dài và rậm, mặc chiếc áo màu cam, tay cầm mảnh giấy ghi dòng chữ bằng tiếng Nhật: “Xin hãy giúp tôi. Đây là cơ hội cuối cùng. Jumpei Yasuda”.
Nhà báo Jumpei Yasuda bị mất tích vào tháng 7 năm ngoái sau khi đi tới Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ. Giới chức Nhật Bản cho rằng, nhóm al-Nusra Front liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda đã bắt cóc nhà báo này.
Al-Nusra khét tiếng với các vụ bắt cóc người nước ngoài nhằm mục tiêu đòi tiền chuộc./.

Hồng Anh/VOV-Trung tâm Tin Theo Sputnik

"Sát thủ diệt hạm" của Ấn Độ thăm Cam Ranh

(NLĐO) - Ngày 30-5, 2 tàu chiến của Ấn Độ đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa trong chuyến thăm 4 ngày nhằm tăng cường hợp tác quan hệ hợp tác giữa quân đội 2 nước.

Hai tàu tên lửa hiện đại đến Việt Nam lần này là INS Satpura và INS Kirch cùng với 580 thủy thủ do Chuẩn đô đốc Soonil V Bhokare – Tư lệnh hạm đội Miền Đông, Bộ Tư lệnh Hải quân Ấn Độ làm trưởng đoàn.

Chuẩn đô đốc Soonil V Bhokare – Tư lệnh hạm đội Miền Đông thăm Cảng quốc tế Cam Ranh
Chuẩn đô đốc Soonil V Bhokare – Tư lệnh hạm đội Miền Đông thăm Cảng quốc tế Cam Ranh
Tháng 5-2015, Bộ trưởng buốc phòng hai nước ký kết: "Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 2015 - 2020" và chứng kiến lễ ký "Bản ghi nhớ giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ về thiết lập quan hệ phối hợp nhằm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và phát triển hợp tác chung".


Tàu INS Satpura (trước) và INS Rirch (sau) neo tại Cảng Quốc tế Cam Ranh
Tàu INS Satpura (trước) và INS Rirch (sau) neo tại Cảng Quốc tế Cam Ranh
Tàu khu trục hạm INS Satpura thuộc lớp Shivalik, một trong những lớp tàu hộ vệ tên lửa tàng hình tối tân đầu tiên trong thế kỷ 21 của Ấn Độ. Tàu INS Satpura có lượng giãn nước tối đa 6.200 tấn, dài 142,5 m, rộng 16,9 m; thủy thủ đoàn 257 người.
Sức mạnh hỏa lực trên lớp Shivalik nguy hiểm nhất là tổ hợp tên lửa hành trình BrahMos. Loại tên lửa này được triển khai trên các bệ phóng thẳng đứng, tầm bắn đến 290 km, tốc độ bay siêu âm. BrahMos được mệnh danh là sát thủ diệt hạm bởi những mối nguy hiểm mà nó mang lại cho các tàu chiến. BrahMos có thể tiếp cận phá hủy mục tiêu ở tốc độ 1 km/s từ khoảng cách 25-30 km và toàn bộ quá trình này chỉ mất 25 - 30 giây.

Khu trục hạm mang tên lửa hành trình BrahMos
Khu trục hạm mang tên lửa hành trình BrahMos


Tên lửa hành trình BrahMos được mệnh danh là sát thủ diệt hạm. Ảnh: Internet
Tên lửa hành trình BrahMos được mệnh danh là sát thủ diệt hạm. Ảnh: Internet
Ngoài ra, INS Satpura còn trang bị nhiều hỏa lực hiện đại khác như: hệ thống chống ngầm với bệ phóng bom RBU-6000 chuẩn Nga và ngư lôi 324 mm chuẩn NATO. Các tổ hợp pháo phòng thủ của lớp Shivalik trang bị 2 bệ pháo bắn nhanh AK-630 có tốc độ bắn 4.000-5.000 phát/phút do Nga thiết kế để bắn chặn tên lửa hành trình. Radar được kết hợp của đài trinh sát đường không - biển MR-760 Fregat M2EM, đài điều khiển hỏa lực MR-90 và đài radar của Israel gồm đài trinh sát không - biển EL/M-2238 3 tham số; đài điều khiển EL/M-2221...

Hệ thống tên lửa của tàu hộ tống INS Kirch
Hệ thống tên lửa của tàu hộ tống INS Kirch
Về tàu hộ tống INS Kirch, tàu thuộc lớp Kora do Ấn Độ chế tạo. Tàu có lượng giãn nước tiêu chuẩn 1.350 tấn, dài 91,1 m, rộng 10,5 m; thủy thủ đoàn 134 người. Tàu tuy được đóng ở Ấn Độ nhưng trang bị hoàn toàn công nghệ cảm biến, hỏa lực của Nga. Tàu INS Kirch có16 tên lửa hành trình Kh-35 Uran-E bố trí trong 4 bệ phóng KT-184 đặt phía trước. Ngoài ra, tàu còn có thể triển khai được cả trực thăng hạng nhẹ.


Giàn 16 tên lửa ở phía trước tàu hộ tống INS Kirch
Giàn 16 tên lửa ở phía trước tàu hộ tống INS Kirch
Ấn Độ là quốc gia thứ tư đưa lực lượng hải quân đến Cam Ranh sau khi Cảng quốc tế Cam Ranh khánh thành vào tháng 3-2016 vừa qua. Trước đó, các tàu chiến hải quân các nước Singapore, Nhật Bản và Pháp đã ghé thăm.

Tin- ảnh: K.Nam

Pháp triển khai tên lửa và đạn dẫn đường chính xác bảo vệ Euro 2016




Vũ khí sát thương hạng nặng đang được triển khai để chống lại mọi mối đe dọa khủng bố tại giải Vô địch bóng đá châu Âu-Euro 2016 được tổ chức ở Pháp.
 >> Hai sự kiện và một thông điệp từ nước Pháp
 >> Tình báo Đức: IS đặt EURO 2016 vào tầm ngắm

Một tàu chiến, một dàn phóng tên lửa đất đối không và nhiều lính bắn tỉa sẽ chào đón cổ động viên Anh và Nga khi họ cùng đến Marseille cổ vũ cho đội nhà thi đấu vào ngày 11-6.
Sân vận động Stade Velodrome  nơi diễn ra trận khai mạc Euro 2016.
Sân vận động Stade Velodrome nơi diễn ra trận khai mạc Euro 2016.
Tổ chức khủng bố IS đe dọa chúng sẽ tấn công Marseille, sau khi các nhà chức trách phát hiện tư liệu có liên quan đến Salah Abdeslam, một tên khủng bố gây ra vụ tấn công Paris vào năm 2015, tuyên bố thành phố của Pháp là một mục tiêu tấn công được “ưu tiên”.
Chính phủ Pháp đã công bố hệ thống tên lửa đất đối không sẽ được đặt trên nóc những tòa nhà gần Sân vận động Stade Velodrome ở Marseille, nơi Anh và Nga tham gia trận đấu khai mạc Euro 2016.
Đầu đạn laser dẫn đường cũng sẽ được triển khai ở những khu vực thu hút đông khách du lịch, chẳng hạn Pháo đài Notre-Dame de la Garde. Nhiều cảnh sát bắn tỉa sẽ ở những vị trí chiến lược, sẵn sàng tiêu diệt mọi mối đe dọa khủng bố.
Lực lượng cảnh sát Pháp, trụ cột an ninh bảo vệ an toàn Euro 2016.
Lực lượng cảnh sát Pháp, trụ cột an ninh bảo vệ an toàn Euro 2016.
Xuồng cao tốc tuần tra sẽ tuần tra xung quanh Địa Trung Hải để ngăn chặn bọn khủng bố cố gắng tấn công từ đường biển.
Cảnh sát trưởng TP Marseille, ông Laurent Nunez cho biết: “Cảnh sát sẽ xuất hiện trên khắp thành phố, xung quanh sân vận động, khu vực dành cho cổ động viên, trung tâm thành phố và cảng hàng không, những nơi cổ động viên nước ngoài sẽ đến”.
“Máy dò tìm kim loại sẽ được triển khai ở cổng sân vận động, khu vực dành cho cổ động viên và kiểm soát ngẫu nhiên sẽ thực hiện trên phương tiện giao thông công cộng. Mối đe dọa khủng bố là rủi ro số 1”, ông cho biết thêm.
Anh cho biết sẽ cử các cán bộ cảnh sát có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm chống khủng bố hỗ trợ đồng nghiệp Pháp.
Trong tuần qua, Tình báo Đức cảnh báo Euro 2016 sẽ là mục tiêu tấn công hàng đầu của IS. Chỉ huy trưởng Cơ quan Tình báo Nội địa Pháp, Patrick Calvar cho biết: “Rõ ràng, nước Pháp bị đe dọa nhiều nhất và chúng tôi biết IS đang lập kế hoạch thực hiện những vụ tấn công mới, vì chúng liên tục thất bại trên chiến trường ở Iraq và Syria, nên chúng sẽ quyết trả thù những vụ không kích của liên quân quốc tế”.
Theo Trúc Phạm
Công an nhân dân

Tai nạn giao thông ở TPHCM tăng bất thường

TPO - Tai nạn giao thông (TNGT) trong tháng 5 ở TPHCM tăng mạnh về số vụ, số người chết và số người bị thương, trong khi địa phương này từng đạt thành tích 8 năm liên tiếp kéo giảm TNGT ở cả ba tiêu chí.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo kéo giảm TNGT tại cuộc họp sáng nay, 30/5.

 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo kéo giảm TNGT tại cuộc họp sáng nay, 30/5.
Sáng nay, 30/5, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã chủ trì cuộc họp về tình hình kinh tế văn hoá xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2016.
Theo báo cáo của ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TPHCM, trong tháng 5, trên địa bàn TPHCM đã xảy ra 310 vụ TNGT đường bộ, làm chết 66 người, bị thương 256 người, trong đó có 70 vụ va chạm ít nghiêm trọng, chết 66 người, bị thương 20 người.
Ông Tường cho biết nếu so với cùng kỳ năm 2015, TNGT đường bộ đã tăng 15 vụ (tăng 27%); tăng 14 người chết (tăng 27%) và tăng 10 người bị thương (tăng 100%). Trên địa bàn cũng xảy ra một vụ TNGT đường thuỷ nhưng rất may không gây thiệt hại về người.
Trong tháng, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tuần tra, xử lý gần 35.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử lý trên 500 vụ có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải, tước bằng lái gần 7.000 trường hợp và tạm giữ gần 5.500 phương tiện vi phạm.
“Trật tự an toàn giao thông trong tháng 5 là bóng mờ đang phủ lên những thành quả về kéo giảm TNGT và ùn tắc giao thông mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã nỗ lực đạt được trong 8 năm qua, nếu không có giải pháp kịp thời, mục tiêu kéo giảm TNGT trên cả ba tiêu chí trong năm nay rất khó đạt” – ông Tường nhận định.
Trước những diễn biến bất thường về tình hình trật tự an toàn giao thông, chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu Ban An toàn giao thông tổ chức cuộc họp khẩn với các sở ban ngành chức năng và chủ tịch 24 quận huyện để triển khai các biện pháp ngăn chặn nhằm từng bước đẩy lùi TNGT.
Trái ngược với tình hình trật tự an toàn giao thông, công tác phòng chống tội phạm có nhiều dấu hiệu khả quan. Theo báo cáo của công an TPHCM, trong tháng 5, trên địa bàn TPHCM xảy ra 370 vụ phạm pháp hình sự, so với cùng kỳ giảm 115 vụ (giảm 23,7%), điều tra phá án được 246 vụ, bắt 266 đối tượng, đạt 66,5%.

Đội tuyển Việt Nam lộ bài đối phó với Syria




Dân trí Trong buổi tập cuối trước trận gặp tuyển Syria, HLV Hữu Thắng đã chăm chút rất kỹ những miếng đánh tủ nhằm mang tới bất ngờ cho đối thủ.

HLV Hữu Thắng không giấu được niềm vui khi đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) có đầy đủ nhân sự. Việc những cầu thủ Xuân Trường, Công Phượng về nước giúp cho HLV Hữu Thắng có thêm nhiều sự lựa chọn về nhân sự cũng như lối chơi. Trong buổi tập chiều nay, Xuân Trường đã tập trọn vẹn mà không cần nghỉ ngơi.


Các tuyển thủ tỏ ra khá nỗ lực trong buổi tập - Ảnh: Gia Hưng
Các tuyển thủ tỏ ra khá nỗ lực trong buổi tập - Ảnh: Gia Hưng

Cầu thủ này ở buổi tập trước đó đã phải bỏ dở vì thể lực không đảm bảo. HLV Hữu Thắng cho biết nếu như Xuân Trường kịp hồi phục thể lực, ông có thể sẽ xếp cầu thủ này đá chính trong trận đấu với Syria tối mai.
Sư trở lại của Xuân Trường có ý nghĩa quan trọng bởi tuyến giữa ĐTVN sẽ cơ động và biến hoá hơn rất nhiều. Trong bài tập chiều nay, HLV Hữu Thắng đã tập trung nhiều thời gian cho hàng tiền vệ. Dường như chiến lược gia sinh năm 1971 muốn kiểm soát được tuyến giữa, chơi áp sát để hạn chế tối đa những đường chuyền bổng từ vòng tròn trung tâm và hai bên cánh vào khu vực 16m5.
Không chỉ luyện kỹ các bài tập phòng ngự từ xa, ĐTVN còn luyện dứt điểm cầu môn. Trong bài tập này hầu như chân sút nào cũng được HLV Hữu Thắng yêu cầu phải dứt điểm thật nhuần nhuyễn. ĐTVN dù ở thế dưới cơ so với syria nhưng vẫn muốn tạo nên bất ngờ trên sân Mỹ Đình tối mai.


Tuấn Anh nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn - Ảnh: Gia Hưng
Tuấn Anh nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn - Ảnh: Gia Hưng

Chuẩn bị sẵn các phương án đối phó, nhưng chắc chắn kết quả thắng thua không được HLV Hữu Thắng và các cầu thủ Việt Nam đặt nặng. Một trận đấu cống hiến và quan trọng hơn là sau trận đấu này ĐTVN sẽ biết mình đang ở đâu để chuẩn bị tốt hơn cho AFF Cup 2016.
Liên quan đến vấn đề chấn thương ở đội tuyển, chắc chắn tiền vệ Hoàng Thịnh sẽ không có tên trong danh sách ĐTVN. Ngoài ra, tiền đạo Văn Thắng cũng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nên có thể cũng sẽ ngồi ngoài.
Trong khi ĐTVN có bài tập khá "lộ" và cởi mở với báo chí thì tuyển Syria lại "nói không" với giới truyền thông Việt Nam. Thực tế, trong buổi tập chiều nay, HLV trưởng tuyển Syria chỉ cho các phóng viên được tác nghiệp trong 15 phút đầu. Dù chỉ là trận giao hữu nhưng tuyển Syria vẫn rất quyết tâm giành chiến thắng để chuẩn bị cho vòng loại cuối World Cup 2018.
Hà Nguyên

Thần tượng âm nhạc nhí: ​Isaac “rụng tim” với Hồ Văn Cường

30/05/2016 15:52 GMT+7
    TTO - Lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu lớn nhưng Hồ Văn Cường đã “hạ gục” khán giả và ban giám khảo bởi giọng hát ngọt ngào trong ca khúc Về miền Tây. 
    Đêm thi vòng Studio phải tiếc nuối chia tay hai bạn nhỏ Thiên Phúc và Bảo Khương.
    Như vậy, năm bạn nhỏ là Hồ Văn Cường (82,4%), Gia Khiêm (42,5%), Jayden (42,2%), Đức Thanh (32,2%) và Thiên Tùng (32,6%) cùng với Khánh Linh, Bảo Trân, Thảo Vy, Diệp Nhi, Thuỳ Anh trở thành top 10 của Thần tượng âm nhạc nhí.
    Giám khảo Isaac cho biết Hồ Văn Cường là thí sinh anh lo lắng nhất nhưng chỉ cần em hò câu đầu tiên là anh muốn “rụng tim luôn”.
    Giám khảo Văn Mai Hương cho biết giọng hát của Cường như có “ma lực” khiến cô mải miết chú tâm theo dõi. Cô đánh giá Cường là một viên ngọc chưa được mài giũa nhưng chắc chắn sau Idol sẽ tỏa sáng.
    >> Về miền Tây - Hồ Văn Cường

    “Anh Ba Khía” Đức Thanh quyết định đổi “phong cách” với bộ vest rất “ngầu” và bài hát Thương quá Việt Nam (sáng tác Phạm Thế Mỹ). Giám khảo Isaac rất thích sự hồn nhiên của Đức Thanh, Tóc Tiên thì ví Đức Thanh như “ông cụ non”. Cô đánh giá cao sự chuyên tâm khi hát của bé. Tuy nhiên, lứa tuổi nhỏ như Đức Thanh vẫn còn nhiều hạn chế về mặt kỹ thuật, em hát còn khá phô.
    >> Thương quá Việt Nam - Đức Thanh
    Sự thể hiện tình cảm của Gia Khiêm với ca khúc Trả lại cho em (sáng tác Dương Cầm) khiến Isaac dù “ganh tị” nhưng cũng phải công nhận Khiêm là người có tài năng chứ không chỉ có ngoại hình. Tóc Tiên thì đánh giá cao cách nhả chữ của Gia Khiêm rất người lớn, đó là năng khiếu sẵn có của em.
    >> Trả lại cho em - Gia Khiêm
    Thiên Tùng đã mang đến phiên bản Con đường tôi một nét riêng chứ không phải là bản sao của “đàn anh” Trọng Hiếu. Tóc Tiên đánh giá cao chia sẻ của Thiên Tùng: “con không muốn copy của ai hết".
    >> Con đường tôi - Thiên Tùng
    Với ca khúc Let it be (sáng tác John Lennon - Paul McCartney), Jayden chinh phục toàn thể khán giả và khiến Tóc Tiên phải nổi da gà. Văn Mai Hương thì nhận xét: “em không chỉ hát rất hay mà còn có tâm hồn rất đẹp nữa. Em tập hát, em học nói Tiếng Việt mọi lúc mọi nơi, đó là những gì chị rất trân trọng”.
    >> Let it be - Jayden
    Còn Thiên Phúc biểu diễn ca khúc Chào buổi sáng của tác giả Nguyễn Dân tự tin hơn so với trước. Giám khảo Văn Mai Hương cho biết đôi chỗ Thiên Phúc hát còn bị run, chỗ xuống trầm không rõ chữ nhưng đây là một tiết mục khá.
    >> Chào buổi sáng - Thiên Phúc
    Một lần nữa Bảo Khương khiến khán giả ngạc nhiên vì sự đa sắc trong phong cách và sự mạo hiểm trong cách chọn một bài hát khó để thể hiện khi biểu diễn ca khúc Lột xác của Nguyễn Hải Phong. Giám khảo Tóc Tiên cho biết Lột xác là một bài hát không dễ hát vì giai điệu khá trúc trắc nhưng em rất tự tin để hoàn thành. Hát lên được quãng 8 và có những nốt phiêu độc đáo nên Bảo Khương rất “được lòng” Tóc Tiên.
    >> Lột xác - Bảo Khương
    HẢI TRUNG

    Khám phá tàu chiến Úc đang đậu tại cảng Sài Gòn




    Dân trí Tàu khu trục HMAS Anzac của hải quân Úc đã cập bến cảng Sài Gòn (quận 4, TPHCM) trong cơn mưa lớn chiều 30/5.

    Chiều 30/5, các sĩ quan và chỉ huy tày HMAS Anzac của hải quân Úc đã cập cảng Sài Gòn. Do gặp cơn mưa lớn kéo dài, việc cập bến của chiếc tàu chiến lớn gặp khá nhiều khó khăn.
    Đây là lần thứ 10 tàu Hải quân Hoàng gia Úc thăm TPHCM và lần thứ 17 thăm Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm từ ngày 30/5 đến 2/6, các sĩ quan và chỉ huy tàu HMAS Anzac sẽ gặp Bộ Tư lệnh QK7, Bộ Tư lệnh Hải quân, giao lưu thể thao với Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân tại TPHCM.
    Chuyến thăm nhằm mục đích tăng cường quan hệ hữu nghị giữa quân đội hai nước nói chung và lực lượng hải quân nói riêng, qua đó thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt-Úc.
    Tàu khu trục HMAS Anzac cập bến tại cảng Sài Gòn chiều 30/5
    Tàu khu trục HMAS Anzac cập bến tại cảng Sài Gòn chiều 30/5
    Do gặp phải mưa lớn nên tàu gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian cập bến
    Do gặp phải mưa lớn nên tàu gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian cập bến
    Các sĩ quan nữ trên tàu
    Các sĩ quan nữ trên tàu
    
Xe chuyên dụng đưa thang bắc lên tàu giữa trời mưa để các sĩ quan và chỉ huy tàu xuống tàu.
    Xe chuyên dụng đưa thang bắc lên tàu giữa trời mưa để các sĩ quan và chỉ huy tàu xuống tàu.
    
Các sĩ quan cố gắng neo tàu trong cơn mưa lớn
    Các sĩ quan cố gắng neo tàu trong cơn mưa lớn
    
Việc neo tàu trong mưa khá vất vả
    Việc neo tàu trong mưa khá vất vả
    
Nữ trung tá Belinda Wood làm thuyền trưởng tàu khu trục HMAS Anzac xuống tàu, thăm TPHCM
    Nữ trung tá Belinda Wood làm thuyền trưởng tàu khu trục HMAS Anzac xuống tàu, thăm TPHCM
    
Thuyền trưởng Belinda Wood nhận hoa chào mừng từ phía Hải quân Việt Nam
    Thuyền trưởng Belinda Wood nhận hoa chào mừng từ phía Hải quân Việt Nam
    Tàu khu trục sang Việt Nam lần này bao gồm 215 người.
    Tàu khu trục sang Việt Nam lần này bao gồm 215 người.
    
Thuyền trưởng Belinda Wood trả lời phỏng vấn báo giới.
    Thuyền trưởng Belinda Wood trả lời phỏng vấn báo giới.
    Nguyễn Quang

    Quân đội Nhật báo động trước tin Triều Tiên sắp phóng tên lửa


    Hệ thống đánh chặn tên lửa Patriot trong khuôn viên Bộ Quốc phòng Nhật ở Tokyo sẵn sàng bắn hạ tên lửa đạn đạo Triều Tiên /// AFP
    Hệ thống đánh chặn tên lửa Patriot trong khuôn viên Bộ Quốc phòng Nhật ở Tokyo sẵn sàng bắn hạ tên lửa đạn đạo Triều Tiên

    Nhật đã đặt quân đội trong tình trạng báo động trước thông tin tình báo cho rằng Triều Tiên sắp phóng tên lửa đạn đạo, theo đài NHK của Nhật chiều 30.5.
    Chính phủ Nhật chỉ đạo cho quân đội bắn hạ bất kỳ tên lửa nào của Triều Tiên bay vào không phận của Nhật. Quân đội nước này cũng đã chuẩn bị một hệ thống đánh chặn tên lửa Patriot được đặt trong một khu vực của Bộ Quốc phòng ở Tokyo.
    Trong khi đó hải quân Nhật cũng huy động tàu khu trục sẵn sàng tác chiến. Những tàu khu trục này có lắp đặt hệ thống đánh chặn tên lửa Aegis.
    Theo NHK, lệnh yêu cầu đặt quân đội trong tình trạng khẩn cấp, sẵn sàng chiến đấu tương tự hồi tháng 3.2016, nhưng sau đó Tokyo dỡ bỏ lệnh này khi Bình Nhưỡng tổ chức đại hội đảng hồi đầu tháng 5.2016.
    Quân đội Nhật báo động trước tin Triều Tiên sắp phóng tên lửa - ảnh 1
    Một vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên Reuters
    Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết Seoul phát hiện những tín hiệu cho thấy Bình Nhưỡng chuẩn bị phóng tên lửa tầm trung Musudan. Triều Tiên lần thứ 3 phóng loại tên lửa Musudan hồi tháng 4.2016 nhưng thất bại, theo giới chức Mỹ và Hàn Quốc.
    “Chúng tôi đã phát hiện tín hiệu và đang tiếp tục theo dõi. Chúng tôi đã sẵn sàng đánh chặn”, một quan chức Hàn Quốc không nêu tên được trích phát biểu.

    Hàng trăm nhà dân bị ngập sâu cả mét, đồ đạc nổi lềnh bềnh




    Dân trí Chiều 30/5, cơn mưa lớn xảy ra trên địa bàn TPHCM khiến nhiều tuyến đường bị ngập lênh láng. Hàng trăm nhà dân dọc hai bên đường bị nước tràn vào nhà gây hư hỏng đồ đạc.
     >> Hà Nội: Máy xúc, xe tải quân sự… giúp dân vượt lụt
     >> Lụt nặng, người dân Thủ đô phải chọn "cưỡi" xe cải tiến
     >> Những hình ảnh khóc - cười cùng trận “lụt” ở Hà Nội sáng nay

    Theo ghi nhận của PV Dân trí, tại đường Nguyễn Văn Quá (quận 12), toàn bộ tuyến đường dài khoảng 5km bị ngập sâu đến cả mét, xe chết máy la liệt.
    Do đường bị ngập sâu nên người dân đã giăng dây chắn ngang đường không cho phương tiện lưu thông qua khu vực vì sợ chết máy.
    1-1464602252212
    2-1464602252370
    Các nhà dân 2 bên đường bị nước tràn vào gây hư hỏng hàng hóa và đồ đạc, toàn bộ các cửa hàng và công ty dọc 2 bên đường Nguyễn Văn Quá đều đóng cửa nghỉ bán.
    Tương tự tại các tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh), Xa lộ Hà Nội (quận 9), Bạch Đằng (quận Tân Bình), Quang Trung (quận Gò Vấp)… cũng bị ngập nặng sau cơn mưa chiều 30/5.
    Các nhân viên Công ty Thoát nước đô thị TPHCM túc trực dọc tuyến đường Nguyễn Văn Quá để phân luồng, hướng dẫn người dân tránh những điểm ngập sâu. Đến 16h chiều cùng ngày, toàn bộ tuyến đường Nguyễn Văn Quá nước vẫn chưa rút.
    4-1464602447458
    Nhiều điểm ngập gần hết xe gắng máy
    Nhiều điểm ngập gần hết xe gắng máy
    Không một chiếc xe nào có thể lưu thông qua đây
    Không một chiếc xe nào có thể lưu thông qua đây
    thao-1-1464603953105
    Ô tô cũng chịu chết
    Ô tô cũng chịu chết
    Chiếc xe buýt cũng chào thua và chờ nước rút
    Chiếc xe buýt cũng chào thua và chờ nước rút
    Lái và phụ xe hợp sức đẩy chiếc xe tải chết máy qua vùng ngập
    Lái và phụ xe hợp sức đẩy chiếc xe tải chết máy qua vùng ngập
    Nhiều người phải quay đầu tìm hướng đi khác
    Nhiều người phải quay đầu tìm hướng đi khác
    9-1464602448039
    Nước ngập khắp nhà, đồ đạc nổi lềnh bềnh
    Nước ngập khắp nhà, đồ đạc nổi lềnh bềnh
    Nhiều con hẻm nước ngập đến nửa người
    Nhiều con hẻm nước ngập đến nửa người
    13-1464602496780
    Khu dân cư bị nước bủa vây
    Khu dân cư bị nước bủa vây
    Cây xăng nằm thọt lỏm giữa biển nước
    Cây xăng nằm thọt lỏm giữa biển nước
    Bên trong căn bếp của một nhà dân
    Bên trong căn bếp của một nhà dân
    Đình Thảo

    Tâm phúc của Giang Trạch Dân tiếp tục bị thanh tra

    (Tin tức 24h) - Thiếu tướng Chu Tân Kiến, Ủy viên chuyên trách thuộc Ủy ban KH-KT thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc, từng là thân tín của Giang Trạch Dân đã bị điều tra.

    Tờ Đông Phương hôm 29/5 cho hay Thiếu tướng Chu Tân Kiến, Ủy viên chuyên trách của Ủy ban Khoa học Kỹ thuật thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đã bị Ủy ban Kỷ luật Quân ủy Trung ương điều tra.
    Tướng Chu Tân Kiến từng lần lượt giữ các chức vụ Phó Trưởng Ban kế hoạch tổng hợp, Phó Tổng công trình sư Ban Quân binh chủng, Cục trưởng Cục Tổng hợp thuộc Tổng cục Trang bị (cũ) của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).
    Hồi đầu năm vừa qua, sau khi Tổng cục Trang bị giải tán, Tướng Chu Tân Kiến được đưa về Ủy ban Khoa học Kỹ thuật của Quân ủy Trung ương giữ chức Ủy viên chuyên trách.
    Tướng Chu Tân Kiến là thư ký của cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Trang bị, Ủy viên Quân ủy Trung ương khóa trước, Thượng tướng Lý Kế Nại -được coi là “tâm phúc” của nguyên Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân trong hệ thống quân đội nước này.
    Tam phuc cua Giang Trach Dan tiep tuc bi thanh tra
    Truyền thông Trung Quốc nghi ngờ ông Giang Trạch Dân là mục tiêu cuối cùng của "Đả hổ diệt ruồi" và "Săn cáo".
    Các nhà phân tích chính trị Trung Quốc nhận định việc Tướng Chu Tân Kiến bị điều tra sẽ gây chấn động lớn trong đội ngũ tướng lĩnh thuộc Tổng cục Trang bị (cũ) của PLA.
    Nhiều khả năng trong thời gian tới, các tướng lĩnh thuộc Tổng cục Trang bị (cũ) sẽ trở thành “tiêu điểm mới” về chống tham nhũng trong quân đội Trung Quốc.
    Mới đây, có thông tin về việc 2 con trai của ông Giang Trạch Dân là Giang Cẩm Hằng và Giang Cẩm Khang cũng có nguy cơ bị truy vấn và đang tìm cách thoát thân.
    Ông Giang Cẩm Hằng (65 tuổi), con trai lớn của ông Giang Trạch Dân, hiện đang giữ chức Viện trưởng Viện Khoa học Thượng Hải, một chi nhánh của Viện Khoa học Trung Quốc (CAS), kiêm thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn viễn thông Trung Quốc (CNC). Đầu tháng 1/2015 từng có thông tin ông Giang Cẩm Hằng xin từ chức vì lý do tuổi tác.
    Con trai thứ của ông Giang Trạch Dân là Giang Cẩm Khang (62 tuổi) từng là thị sát viên Ủy ban xây dựng và giao thông Thành phố Thượng Hải.
    Tam phuc cua Giang Trach Dan tiep tuc bi thanh tra
    Ông Giang Cẩm Hằng, con trai lớn của ông Giang Trạch Dân. Ảnh: People.com.cn
    Trước đó, nhiều thân tín của Chủ tịch Giang Trạch Dân, trong đó có các quan chức cấp cao, như Tăng Khánh Hồng, Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng đã bị tiến hành điều tra, bị bắt và tuy tố về tội tham nhũng.
    Hồi đầu năm 2015, một thư ký thân cận lâu năm của ông Giang Trạch Dân là Giả Đình An bị cáo buộc tham nhũng và chống lưng cho hoạt động phi pháp.
    Thời gian qua báo chí Hồng Kông, thậm chí báo chí chính thức của Trung Quốc bắt đầu có bài chỉ trích Giang Trạch Dân.
    Tháng 10/2015, tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng từng đưa tin rằng, trong chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" của ông Tập Cận Bình, cả hai người con trai của ông Giang đều đang nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ. Nhiều chuyên gia bình luận chính sự Trung Quốc dự đoán rằng, Giang Trạch Dân là mục tiêu cuối cùng của chiến dịch chống tham nhũng do ông Tập Cận Bình khởi xướng.
    Theo số liệu của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật T.Ư (CCDI) Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), chỉ tính riêng trong tháng 4/2016, khoảng 4.309 quan chức vi phạm kỷ luật Đảng bị xử lý.
    Chiến dịch chống tham nhũng, lãng phí đã được Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành từ năm 2012 với tên gọi “đả hổ, diệt ruồi” và sau này bổ sung thêm mục tiêu “săn cáo”.
    Theo thống kê, từ giữa năm 2013 và năm 2015, trong số 150.000 quan chức, đảng viên bị xem xét, điều tra, đã có 65.000 người nhận án; ngoài ra, trong số 750.000 người bị điều tra liên quan đến án kinh tế, đã có 36.000 người bị kết án.
    Cúc Phương (Tổng hợp)

    Sao Hoa ngữ khốn khổ vì bị fan cuồng đổ phân, ném trứng thối, xô ngã...

    Từ sao lớn như Triệu Vy, Phạm Băng Băng, tới sao nhỏ như Trịnh Sảng, Lâm Doanh Oánh,... ai ai cũng phải đối mặt với nạn fan cuồng.
    Phàm là những người trong làng giải trí, ít nhiều đều gặp phải những tình cảnh "dở khóc dở cười" với anti fan. Người nào càng nổi tiếng, càng tài năng, càng xinh đẹp, thì nguy cơ đối diện với fan cuồng ngày càng lớn. Từ sao lớn như Triệu Vy, Lưu Diệc Phi, Lưu Đức Hoa, tới những hàng sao nhỏ hơn như Lâm Doanh Oánh, Trịnh Sảng đều từng một phen "khiếp đảm" với fan cuồng.
    1. Cấp độ nhẹ nhàng: Bị công kích, chửi bới trên mạng xã hội
    Trịnh Sảng là nhân vật nhận nhiều công kích chỉ trích của làng giải trí. Có rất nhiều lý do khiến cho cô nàng này hứng chịu những bình luận chửi bới và vô văn hóa từ phía người dùng mạng: chuyện tình cảm với "Đại Boss" Trương Hàn, loạt hình tình tứ cùng Hồ Ngạn Bân, thân hình cò hương đến mất thẩm mỹ, cãi nhau với bậc tiền bối Hứa Tình trong show "Hoa Tỷ Đệ" cho đến việc trở thành Bối Vy Vy trong "Yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên" - vai diễn yêu cầu nữ diễn viên phải có thân hình nóng bỏng và quyến rũ.

    sao hoa ngữ (1)
    Trịnh Sảng là cái tên hứng chịu nhiều gạch đá, bình luận chửi bới trên mạng xã hội
    Trong khi fan ruột xót xa cho Trịnh Sảng, thì những kẻ thù ghét nữ diễn viên vẫn "rải" bình luận chửi bới, bôi nhọ danh dự từ diễn đàn này tới mạng xã hội khác. Khác với những ngôi sao cứng cỏi khác của làng giải trí, Trịnh Sảng từng chia sẻ, mình thường xuyên đọc những bài viết, bình luận trên mạng về mình. Chính vì có những bình luận chê cô béo, mà Trịnh Sảng đã giảm cân, đến mức gầy như que củi. 

    sao hoa ngữ (2)
    Vì hay đọc những bình luận, thông tin về mình nên Trịnh Sảng bị ảnh hưởng không ít. Chính vì bị fan chê béo nên cô mới tự hành hạ bản thân tới mức gầy trơ xương như thế này
    2. Cập độ "hơi sóng gió": Bám đuôi theo thần tượng mọi lúc, mọi nơi, mọi địa hình, mọi thời điểm
    Chuyện sasaeng fan không chỉ là "đặc sản" của riêng fan Hàn mà thực tế, ở đâu đâu cũng có. Lộc Hàm hồi đầu tháng 5 vừa qua cũng trở thành nạn nhân của hội fan cuồng khi hội này bám đuôi theo xe của anh. Lộc Hàm dù rất mệt mỏi với những chuyến bay dài, cộng thêm việc áp lực từ chuyện công việc phát sinh sự cố nhưng vẫn nhẫn nhịn. Cuối cùng, anh chàng đã phải xuống xe, tỏ thái độ rõ ràng và chụp ảnh biển số xe của fan cuồng rồi đăng tải trên mạng xã hội nhằm răn đe họ khỏi việc làm nguy hiểm như thế này. Sau đó, Lộc Hàm cũng dịu lại và xóa bức ảnh khỏi tài khoản Weibo, tuy nhiên, chính động thái này đã khiến cộng đồng fan của Lộc Hàm "thức tỉnh" và bảo nhau chấn chỉnh lại hành vi của mình với thần tượng. 

    sao hoa ngữ (3)
    Lộc Hàm bày tỏ thái độ "cứng" với sasaengfan bám đuôi
    Triệu Vy cũng từng gặp một trường hợp tương tự. Trong quá trình quay "Xích Bích" ở một vùng nông thôn thuộc Hà Bắc (Trung Quốc), cô bị người dân trong thôn "rượt đuổi" theo bằng một chiếc.... máy kéo đòi xin chữ ký. Lúc đó, khi cô cùng đoàn làm phim lên xe để đến nơi tẩy trang thì đột nhiên có một chiếc máy kéo tới chặn ngang đường và đã có khoảng 20 người nhảy xuống xe với giấy bút trên tay, cùng hô vang "Tiểu Yến Tử, Tiểu Yến Tử" khiến Triệu Vy ngồi trong xe sợ đến nỗi không dám nói một câu nào. 

    sao hoa ngữ (4)
    Triệu Vy bị 20 người hâm mộ leo lên xe kéo chặn đường xin chữ ký
    3. Cấp độ "yêu cho roi cho vọt": Tấn công nghệ sĩ mà mình thần tượng
    Cả làng giải trí Hoa ngữ vừa qua xôn xao về vụ việc Lưu Diệc Phi bị fan cuồng tấn công ngay tại sân khấu sự kiện tuyên truyền phim "Dạ Khổng Tước". Một người đàn ông đã lao lên sân khấu, ôm chầm và xô ngã Lưu Diệc Phi trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ và báo giới tại đây. Ngay lập tức, cả nhân viên an ninh và người hâm mộ cùng chạy về phía Lưu Diệc Phi để tóm gọn fan cuồng này. Người hâm mộ đã rất tức giận trước công tác an ninh lỏng lẻo của sự kiện, khiến cho đoàn làm phim đã phải lên tiếng xin lỗi. 

    sao hoa ngữ (5)
    Lưu Diệc Phi bị fan cuồng ôm chầm, xô ngã trong sự kiện
    Phạm Băng Băng thì đỡ hơn một chút. Trong sự kiện tại Tây An năm 2007, khi nữ diễn viên đang mải mê trình diễn một ca khúc thì trong đám đông xuất hiện một fan nam lao lên sân khấu, ôm ghì và cưỡng hôn nữ diễn viên, khiến cả người bị hại lẫn đám đông một phen hoảng hồn. 

    sao hoa ngữ (6)
    Phạm Băng Băng cũng bị một nam nhân "cướp diễn đàn", ghì chặt và cưỡng hôn
    Trường hợp của Trần Khôn cũng khiến nhiều người phải suy ngẫm. Một fan nữ vì yêu mến Trần Khôn mà theo đuôi anh 3 ngày 3 đêm ở phim trường "Tầm Long Quyết". Fan này biểu lộ tình cảm nồng nhiệt với Trần Khôn, nói rằng muốn chụp ảnh cùng anh, Trần Khôn trả lời vì anh ấy đang mặc trang phục quay phim nên không tiện chụp ảnh công khai, nên hãy đợi anh tẩy trang thay quần áo xong thì sẽ chụp cùng. Tuy nhiên, vì việc hóa trang phức tạp, quá trình tẩy trang phải mất 5,6 tiếng mới xong, Trần Khôn cũng quên mất lời hứa chụp ảnh với fan, làm cho fan nữ này tức giận, đập vỡ luôn cửa kính của xe Trần Khôn. 

    sao hoa ngữ (7)
    Tức giận vì bị thần tượng quên bẵng chuyện chụp ảnh cùng, fan nữ đập tan cửa kính xe của Trần Khôn
    Sao nữ Dương Đồng Thư cũng có trải nghiệm đáng nhớ với fan cuồng, khi đang trong sự kiện thì bất ngờ có một nam nhân cởi trần, mặc độc chiếc quần đùi lao lên sân khấu ôm chặt. 

    sao hoa ngữ (8)
    Nam nhân mặc độc quần đùi lao lên sân khấu ôm chặt Dương Đồng Thư
    4. Cấp độ "chọi đồ": Từ phân lỏng tới trứng thối, từ sao lớn tới sao bé đều "hứng đủ"
    Nói tới cấp độ này, chắc hẳn nhiều người còn nhớ tới sự việc năm xưa Triệu Vy hứng chịu. Năm 2011, khi có mặt tại một sự kiện, một người đàn ông chạy lên sân khấu, túm tóc, xô ngã và đổ phân lỏng lên người. Sự việc khiến cô hoảng loạn và mãi là vết nhơ khó lòng xóa sạch trong sự nghiệp nghệ thuật của Triệu Vy.
    sao hoa ngữ (9)
    sao hoa ngữ (10)

    sao hoa ngữ (11)
    Triệu Vy bị fan cuồng túm tóc, xô ngã và đổ phân lỏng vào người ngay tại sự kiện
    Tình cảnh "nhẹ nhàng" hơn cũng liên quan đến Triệu Vy, khi nữ diễn viên Lâm Doanh Oánh - người thủ vai nhân vật phản diện, đối đầu với Triệu Vy trong phim "Mẹ hổ bố mèo" bị một fan cuồng chọi trứng thối vào mặt ngay tại sự kiện. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho những ai có mặt tại đó không kịp trở tay, còn Lâm Doanh Oánh cũng vô cùng kinh hãi, mãi sau khi được nhân viên dìu vào hậu trường mới bình tâm trở lại được.

    sao hoa ngữ (13)
    Chỉ vì đóng vai phản diện trong "Mẹ hổ bố mèo", Lâm Doanh Oánh hứng chịu cơn mưa trứng thối vao mặt ngay trong buổi tuyên truyền phim
    Nam ca sĩ Tiêu Kính Đằng cũng một phen hú vía với phân và nước tiểu. Năm 2013, khi đang ngồi trong xe để tới địa điểm làm việc, anh bị hai fan cuồng đội mũ bảo hiểm kín mít chạy theo và đổ phân, nước tiểu vào người lái xe. Tiêu Kính Đằng ngồi sau nên không "trúng đạn", nhưng sự việc này khiến nam ca sĩ hoảng sợ và đòi công an phải xử lý việc này. 

    sao hoa ngữ (14)
    Tiêu Kính Đằng bị fan cuồng đổ nước tiểu và phân vào xe
    5. Cấp độ "nguy hiểm tới tính mạng": Cha mẹ bán nhà cho con theo đuổi thần tượng, fan uống thuốc ngủ đòi chết vì idol không làm concert
    Dương Lệ Quyên vẫn là "tượng đài" không thể soán ngôi giữa rừng fan cuồng chứng tỏ độ yêu mến, cuồng nhiệt với thần tượng. Mê đắm nam vương Lưu Đức Hoa 13 năm ròng rã, kể từ năm 15 tuổi, Dương Lệ Quyên đã một lòng cống hiến tuổi trẻ và cả tiền bạc của bố mẹ đẻ thỏa mãn lòng hâm mộ điên cuồng của mình. Vì chiều lòng con gái, cha của Dương Lệ Quyên bán thận, bán cả nhà để cho Lệ Quyên sang Hồng Kông "diện kiến" Lưu Đức Hoa vì lời "thề độc": "Không được nhìn thấy Lưu Đức Hoa, tôi cả đời sẽ không cưới gả cho ai cả". Sau lần gặp gỡ với Lưu Đức Hoa đó, bố của Dương Lệ Quyên tự sát với ý định ép tài tử Lưu Đức Hoa cho Dương Lệ Quyên cơ hội. Lưu Đức Hoa từ chối việc đáp ứng đòi hỏi này của gia đình Lệ Quyên, câu chuyện này khiến báo chí và người hâm mộ toàn châu Á chấn động. 

    sao hoa ngữ (15)
    Cha mẹ Dương Lệ Quyên vì muốn thỏa lòng hâm mộ thần tượng của con gái mà bán nhà, bán thận

    sao hoa ngữ (16)
    Cha của Dương Lệ Quyên tự sát với mục đích ép Lưu Đức Hoa phải để ý đến Dương Lệ Quyên
    Fan của Châu Kiệt Luân cũng không "kém cạnh". Châu Kiệt Luân trong concert năm 2005 tuyên bố sẽ không tổ chức buổi hòa nhạc nào trong vòng 2 năm, khiến cho một fan nữ 17 tuổi vì quá đau lòng mà về nhà uống 30 viên thuốc ngủ. May mắn thay, cô gái được đưa vào viện cấp cứu và thoát chết.

    sao hoa ngữ (17)
    Châu Kiệt Luân có fan cuồng 17 tuổi uống thuốc ngủ đòi tự tử
    Ngôi sao võ thuật Thành Long từng chia sẻ vào năm 2004, khi anh và Lâm Phụng Kiều hẹn hò, có một nữ sinh Nhật Bản vì tin này mà nhảy tàu hỏa tự sát, còn có một fan tới văn phòng làm việc của Thành Long uống thạch tín tự tử. Trên người nữ sinh Nhật Bản nhảy tàu tự sát kia còn có một bức di thư, có nguồn tin cho rằng, trong bức thư đó, cô gái nói Thành Long đã có bạn gái rồi, còn chỉ đích danh Lâm Phụng Kiều, vì đau lòng mà quyên sinh. 

    sao hoa ngữ (18)
    Nghe tin Thành Long và Lâm Phụng Kiều hẹn hò, một nữ sinh Nhật Bản nhảy tàu tự vẫn
    Tạ Đình Phong cũng từng hốt hoảng khi một fan cuồng, không biết vì lý do gì, sau khi tiễn thần tượng ở sân bay thành phố Vũ Hán, đã nhảy xuống sông tự vẫn, may mắn thay được người xung quanh đó cứu.

    sao hoa ngữ (19)
    Một fan của Tạ Đình Phong nhảy sông tự tử sau khi gặp mặt thần tượng

    Bắt giữ đối tượng bắt cóc trẻ em

    Thứ Ba, 31/05/2016, 02:43:18
     Font Size:     |        Print
    TTXVN - Ngày 30-5, Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) phối hợp các lực lượng chức năng trên địa bàn, bắt giữ một đối tượng có hành vi bắt cóc tống tiền.
    Trước đó, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 30-5, Công an huyện Hướng Hóa nhận được tin báo của anh Lê Văn Thiết (SN 1972, trú tại khóm Đông Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) về việc cháu Lê Văn Trí (SN 2008) là con trai anh, bị một đối tượng làm thuê tại gia đình bắt cóc và liên tục nhắn tin tống tiền. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định đây là vụ bắt cóc con tin nhằm chiếm đoạt tài sản. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, Công an huyện Hướng Hóa đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Dậu (tên gọi khác là Nguyễn Xuân Lực), SN 1970, trú tại xã Điền Hải, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) khi đang điều khiển xe máy chở theo cháu Trí. Nguyễn Văn Dậu làm nghề thợ mộc sống tại nhà anh Lê Văn Thiết đã 10 năm nay. Do mâu thuẫn về tiền bạc với gia đình anh Thiết nên Dậu đã bắt cóc cháu Trí và liên tục nhắn tin đòi gia đình gửi vào tài khoản của mình 38,5 triệu đồng mới thả cháu Trí.
    Mất vật liệu nổ
    Ngày 30-5, Công an tỉnh Bình Định đang điều tra vụ mất vật liệu nổ xảy ra tại công trình thi công đường Long
    Vân - Suối Trầu của Tập đoàn Phúc Lộc ở tổ 1, Khu vực 1, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (Bình Định). Theo đó, anh Ngô Thành Luân, Chỉ huy phó công trình đến làm việc thì phát hiện kho chứa kíp nổ bị kẻ gian phá khóa. Qua kiểm tra, phát hiện mất 422 kíp nổ Visai và 30 kíp nổ K8.
    Thực phẩm bẩn
    Sáng 30-5, Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) cho biết, một cơ sở chế biến mỡ bẩn vừa bị công an phát hiện tại nhà của Đoàn Văn Ba, trú tại thôn 5, xã Tân Dương (huyện Thủy Nguyên). Hơn nửa tấn mỡ lợn và nguyên liệu mỡ lợn bẩn đã bị thu hồi và bàn giao cho chính quyền xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Bước đầu, Đoàn Văn Ba khai nhận đã thu gom mỡ lợn nguyên liệu từ Quảng Ninh và các địa bàn lân cận, về chế biến, đem đi tiêu thụ trong hơn một năm nay và không có giấy tờ theo quy định. Để che mắt cơ quan chức năng và người dân, các hoạt động vận chuyển và chế biến mỡ bẩn đều diễn ra vào ban đêm.
    Vận chuyển thuốc nổ trái phép
    Ngày 30-5, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang điều tra mở rộng vụ vận chuyển hàng tấn thuốc nổ. Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt Ngô Xuân Hiếu (SN 1972, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội); Trần Đức Thủy (SN 1972, trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) và Quách Đại Hùng (SN 1989, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình), vận chuyển thuốc nổ trái phép, thu một tấn thuốc nổ dạng đạm.
    Khởi tố, tạm giam ba đối tượng cướp tài sản
    Ngày 30-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới (An Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam ba đối tượng: Hà Văn Cảnh (SN 1984, trú ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An), Trần Thế Thành (SN 1999) và Nguyễn Trọng Hữu (SN 2000), cùng trú ấp Kiến Quới 2, xã Kiến Thành (huyện Chợ Mới, An Giang) về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.
    Năm học sinh chết do đuối nước
    Trong ngày 29-5, tại Nghệ An có năm học sinh tử vong do đuối nước. Tại huyện Tân Kỳ, em Trương Thị Huyền (14 tuổi) trú tại xóm Hoàng Trang, xã Tân Xuân bị sẩy chân xuống suối Vực Tròn khi đi chăn trâu. Chiều cùng ngày, em Bùi Thị Thu Trang, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, học sinh lớp 12A6 Trường THPT Yên Thành 2 khi đi qua mương điều tiết nước Đậu Lý (chảy từ huyện Đô Lương về Quỳnh Lưu) xuống rửa tay, trượt chân và bị dòng nước cuốn trôi. Cùng ngày, người dân phát hiện tại hồ nước gần UBND xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu có ba em bị đuối nước là: Trần Thành Trung, học sinh lớp 5A và Trần Thu Hương, học sinh lớp 1C (hai anh em ruột) và Trần Việt Hưng học sinh lớp 4C đều trú tại xã Diễn Quảng.

    Phạt đến 18 triệu đồng đối với lái xe có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam

    Thứ Hai, 30/05/2016, 19:59:21
    NDĐT - Bắt đầu từ ngày 1-8-2016, sẽ phạt tiền từ 16 triệu đến 18 triệu đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít hơi thở. Mức phạt này cũng áp dụng cho việc không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ còn của người thi hành công vụ; Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy của người thi hành công vụ.
    Đây là nội dung tại Mục 9 Điều 5 về xử phạt người điều khiển, người được chở trên xe ô-tô và các loại xe tương tự xe ô-tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và ban hành. Nghị định này sẽ thay thế Nghị định 171/2013/NĐ-CP và Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ban hành trước đó.
    Nghị định mới tăng mức phạt đối với người điều khiển xe ô-tô trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy. Cụ thể, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng (trong trường hợp có Giấy phép lái xe) hoặc phạt tiền từ 16 triệu đến 18 triệu đồng (trong trường hợp không có Giấy phép lái xe hoặc có nhưng đang bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe) đối với người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy. Theo nghị định số 171/2013/NĐ-CP thì hành vi vi phạm này chỉ bị phạt từ 8 triệu đến 10 triệu đồng.
    Nghị định cũng tăng mức phạt đối với nhóm người điều khiển, người ngồi trên xe mô-tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô-tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Cụ thể, người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính) sẽ bị phạt từ 100 nghìn đến 200 nghìn đồng.
    Trong trường hợp người điều khiển, người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô-tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô-tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ; chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô-tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô-tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách (trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật) sẽ bị phạt từ 100 nghìn đến 200 nghìn đồng.
    Nghị định cũng bổ sung quy định, nếu dùng chân để điều khiển vô-lăng xe ô-tô khi xe đang chạy trên đường bị phạt từ 7 triệu đến 8 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ. Trường hợp vi phạm quy định này mà không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ hoặc gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 18 triệu đến 20 triệu đồng.
    THÁI AN

    Vụ siết nợ The Harmona: “Chúng tôi mất nhà thì các ông cũng phải ở tù”




    Dân trí Không chỉ bức xúc việc chủ đầu tư mang căn hộ của mình “cắm” ngân hàng, cư dân The Harmona còn “tá hỏa” khi đích thân Ban quản trị tố chủ đầu tư chiếm dụng hơn 18 tỷ đồng tiền quỹ bảo trì. Chán ngán với cách “hành xử” của chủ đầu tư, một cư dân khẳng định: “Chúng tôi mất nhà thì các ông cũng phải ở tù”.
     >> 41 căn hộ chung cư Harmona bị chủ đầu tư 2 lần mang đi thế chấp
     >> Vụ siết nợ The Harmona: Nhiều nỗi lo dù dự án tạm thời được “giải cứu”
     >> Dự án The Harmona bị siết nợ: Không ai có quyền đẩy dân ra khỏi căn hộ

    Chiếm dụng 18 tỷ đồng suốt 3 năm
    Ban Quản trị chung cư The Harmona cho biết, không chỉ chủ đầu tư cầm cố dự án và căn hộ của dân cho ngân hàng BIDV mà còn “ôm” quỹ bảo trì của cư dân là 18 tỷ đồng chưa kể lãi suất. Trong 3 năm qua, Ban Quản trị đã nhiều lần có văn bản gửi đến chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Thanh Niên (Thanh Niên Corp) và Công ty Cổ phần Vật tư Xuất nhập khẩu Tân Bình (Tamexim) nhưng công ty này vẫn “phớt lờ” yêu cầu chính đáng đó.
    Trước tình hình trên, Ban Quản trị chung cư The Harmona cho biết sẽ tiếp tục có đơn kiến nghị UBND quận Tân Bình, Sở Xây dựng TPHCM có biện pháp cưỡng chế để buộc chủ đầu tư bàn giao lại số tiền quỹ bảo trì trên cho cư dân.
    Cư dân thống nhất đề nghị truy trách nhiệm chủ đầu tư
    Cư dân thống nhất đề nghị truy trách nhiệm chủ đầu tư
    Tại hội nghị cư dân bất thường chiều 29/5, nhiều cư dân đã vây lấy chủ đầu tư để phản đối về những việc mà Thanh Niên Corp và Tamexim đã gây ra. Do Thanh Niên Corp không có mặt nên chỉ có ông Vũ Tuấn Khanh, đại diện Tamexim “chịu trận” với cư dân. Ông Khanh thừa nhận có việc chủ đầu tư chiếm dụng quỹ bảo trì. Ông Khanh cho biết, Tamexim cũng đã có kế hoạch hoàn trả khoản phí này nhưng do quá khó khăn nên chưa thu xếp được. Trong tuần này, công ty sẽ có văn bản trả lời cư dân về thời hạn bàn giao quỹ bảo trì này.
    Ông Khanh cũng thay mặt chủ đầu tư xin lỗi cư dân về những “phiền toái” đã gây ra. Tamexim cam kết sẽ tất toán phần tiền vay tại ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn trước ngày 15/6. Ông Khanh cho biết, hiện các công đoạn làm sổ hồng cho cư dân đã hoàn tất, hồ sơ cũng đã gửi Sở Tài nguyên & Môi trường nhưng chưa được nhận sổ hồng vì sổ đỏ hiện đang cầm cố ở ngân hàng.
    Cư dân yêu cầu ông Khanh trưng ra bằng chứng về tiến độ làm sổ hồng chứ không thể nói suông. Ông Khanh không cung cấp được nên cư dân càng thêm bức xúc. “Nếu đúng hẹn mà các ông không chuộc sổ đỏ được thì các ông tính sao?. Tôi nói thật, chúng tôi mất nhà thì các ông cũng phải ở tù”, một cư dân phản ứng gay gắt.
    Chủ đầu tư chiếm dụng 18 tỷ đồng phí bảo trì The Harmona
    Chủ đầu tư chiếm dụng 18 tỷ đồng phí bảo trì The Harmona
    Tamexim “né” trả lời văn bản “lạ”
    Cư dân The Harmona cũng yêu chủ đầu tư làm rõ những văn bản “lạ” trong giao dịch giữa ngân hàng BIDV với chủ đầu tư và một vài cá nhân khác.
    Cụ thể, ngày 1/3/2016, BIDV đã có văn bản gửi Thanh Niên Corp và một cá nhân tên Đào Việt Cường để đòi nợ. Tại văn bản này, BIDV cho biết đang nhận cầm cố hàng loạt căn hộ: C3 – 3, C3 – 4, C3 – 5, C3 – 6… thuộc dự án The Harmona để đảm bảo khoản vay của ông Đào Việt Cường. Hiện khoản nợ trên đã quá hạn thanh toán gốc và lãi kể từ ngày 21/1/2016. Khoản vay đã được ngân hàng cơ cấu lại vào ngày 29/6/2012. BIDV đề nghị Thanh Niên Corp hỗ trợ ngân hàng thu hồi nợ vì ông Đào Việt Cường là nhân viên công tác tại Thanh Niên Corp.
    Trong khi đó, nhiều khách hàng bị cầm cố căn hộ cho biết, trước đó họ đã ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư. Điển hình, ngày 22/6/2012, ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Đỗ Thị Yến Linh đã ký hợp đồng mua bán căn hộ số C3 – 4 với Thanh Niên Corp. Như vậy, nếu đã cơ cấu lại vào ngày 29/6/2012, BIDV không thể nói không biết tài sản mình đang cầm cố đã bị chủ đầu tư mang đi bán. Trước tình hình trên, hiện các cư dân không biết thực tế căn hộ của mình đang có bao nhiêu tổ chức, cá nhân mang đi cầm.
    Một số cư dân The Harmona cho biết, bà Lê Thị Diệu Phú, Tổng Giám đốc Tamexim từng chia sẻ rằng, ông Đào Việt Cường là tài xế riêng của ông Nguyễn Văn Liêm, Tổng giám đốc Thanh Niên Corp. Tuy nhiên, chiều 29/5, khi phóng viên chất vấn thì bà Phú từ chối trả lời. Nhiều vấn đề liên quan đến việc chủ đầu tư 2 lần cầm cố căn hộ của cư dân cho ngân hàng, bà Phú hẹn trả lời sau.
    Công Quang

    Tái lập đội săn bắt cướp, tại sao không?

    17:36 30/05/2016
    (VOH) - Thưa bà con! Tư hưu trí hỏi HSG còn nhớ những chiến công “thần sầu” của lực lợng “Săn bắt cướp” của Công An TP mình gần 40 năm về trước không?
    Hai SG rằng: nhớ nằm lòng và rất tâm đắc khi biết Bí thư Thành ủy mình chỉ đạo Công An TP tái lập lại lực lượng “Săn bắt cướp”. Anh em trong bàn trà ai cũng đồng thuận với chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, bởi theo Công an TP.HCM  trong 5 tháng đầu năm 2016, TP đã xảy ra 2.119 vụ phạm pháp hình sự, trong đó chủ yếu là các loại án như cướp tài sản, trộm cắp, cướp giật tài sản, có tới 79,5% số vụ xảy ra tập trung từ 8 đến 22h đêm.
    Trước sự hoành hành của nạn trộm cắp và cướp giật, đặc biệt là cướp giật đường phố, Bí thứ Thành ủy Đinh La Thăng đề nghị công an TP tái lập lại lực lượng “Săn bắt cướp” là vô cùng cấn thiết.
    Lâm Hiếu Long - thành viên một đội hiệp sĩ đường phố, hoạt động hiệu quả ở Sài Gòn - trong một lần bắt đối tượng phạm pháp hình sự trên phố. 
    Nhắc tới “Săn bắt cướp” ở TP mình HSG có “cả bụng” kỷ niệm với mấy anh chiến sĩ, dũng cảm, truy đuổi bọn cướp như trên phim ảnh. HSG đố mấy anh bạn là xuất phát từ đâu để hình thành “Săn bắt cướp”? Đơn vị nào có sáng kiến thành lập “Săn bắt cướp” đầu tiên ở TP mình.
    Không anh em nào trả lời được. HSG  lúc đó là phóng viên được cơ quan phân công theo dõi và viết bài cho lực lượng Công An TP. "Những năm cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, tình hình cướp giật trên địa bàn TP.HCM diễn biến hết sức phức tạp, bọn tội phạm rất liều lĩnh và táo tợn, đặc biệt ở quận 5. Vì lẽ đó, công an quận 5 đã nghĩ ra mô hình Săn bắt cướp để thực hiện trinh sát và đeo bám kịp thời ngăn chặn các vụ cướp giật ở địa bàn.
    Người khai sinh ra lực lượng nầy là ông Trịnh Vinh, trưởng Công an Quận quy tụ một số chiến sĩ trinh sát trẻ dũng cảm, mưu trí lái xe honda 67 xoáy nồng lạng lách như làm xiếc trên đường phố.
    Người nổi danh nhứt trong “săn bắt cướp” quận 5 lúc ấy là anh Lý Đại Bàng sinh năm 1960 quê ở Củ Chi. Từ mô hình “Săn bắt cướp tinh nhuệ của công an Q.5, công an TP.HCM thấy được tính hiệu quả nên nhân rộng mô hình. Từ đó lực lương ết-bê-xê (SBC) tức săn bắt cướp TP hình thành, gồm 5 đội với 72 CB CS.
    Người chỉ huy đầu tiên lực lượng Săn bắt cướp TP là trung tá Trịnh Thanh Thiệp  - Trưởng phòng hình sự.  Săn bắt cướp TP đã xây dựng những tên tuổi sau này trở thành huyền thoại như Lý Đại Bàng, Mai Văn Tấn, Dương Minh Ngọc v..v 
    “Luật” của “binh chủng” Săn bắt cướp ngay từ khi ra đời được lãnh đạo công an TP.HCM thông qua, quy định như sau: “Trinh sát SBC không quá 30 tuổi, được phép chạy hết tốc độ xe honda 67 xoáy nòng. Khi thi hành công vụ, trinh sát Săn bắt cướp được đi vào đường cấm, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều. Gặp đối tượng bị truy nã không đầu hàng, sau hai phát súng cảnh cáo, trinh sát Săn bắt cướp được phép bắn đối tượng”.
    Đội Săn bắt cướp từng nổi đình đám nhứt là đội của Đại úy Võ Tấn Thành, tức anh Hai Thành đã lập nhiều chiến công xuất sắc, chấn động dự luận như vụ bắt cóc con nghệ sĩ Kim Cương, vụ án Thanh Nga, vụ bắt cóc con bác sĩ Lã Hỷ, điều tra vụ thảm sát tại nhà Quận chúa Mộng Hoa, giải cứu 11 em bé bị bắt cóc bán lên vùng rừng núi Lâm Đồng, phá các băng cướp có súng như băng cướp Võ Tùng Hội, Phú “Salem”, băng cướp Thái Lập Thành, băng Bông Hồng Trắng, truy bắt các tên cướp khét tiếng Điềm Khắc Kim, Tín Mã Nàm v..v. 
    Anh em nghe HSG kể lại thành tích của lực lượng SBC lúc đó như kể chuyện phim ai cũng khoái chí và thấy việc tái lập lực lượng SBC phục vụ cho nhu cầu phòng chống cướp giựt hiện nay là rất cần thiết.
    Tại sao là cần thiết, HSG xin nêu ý kiến của các chiến sĩ trong lực lượng Săn bắt cướp hơn 30 năm về trước. Theo ông Trần Văn Năm (từng công tác trong đội Săn bắt cướp, được đồng đội mệnh danh là Năm Lửa), việc tái lập đội Săn bắt cướp là một chỉ đạo hợp lý.
    Hiện nay kinh tế phát triển, người dân đi ra đường mang theo tiền bạc, tư trang nhiều, nhưng lực lượng cảnh sát không đủ mạnh nên tội phạm lộng hành, nếu tái lập Săn bắt cướp phải tuyển chọn người nhiệt huyết, có sức khỏe, điều khiển xe thuần thục trên đường phố, giỏi võ. Và cần có những trang thiết bị thông tin liên lạc hiện đại để xử lý nhanh các tình huống.
    Còn ông Nguyễn Văn Bạn, CB Công An nghỉ hưu cho rằng: “hiện nay cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an TP cũng có nhiệm vụ giống như SBC trên đường phố, nhưng quyền hạn chức năng khác hơn do hệ thống pháp luật thay đổi. Trước đây, khi đối tượng chống cự, Săn bắt cướp được quyền nổ súng quân dụng.
    Còn đặc nhiệm hình sự hiện nay chủ yếu sử dụng công cụ hỗ trợ. Vì vậy, để trấn áp tội phạm triệt để, tái lập được Săn bắt cướp với nhiều chức năng, quyền hạn đặc biệt thì quá tốt!”
    Nghe HSG nhắc lại, phân tích và nêu ý kiến những cán bộ chiến sĩ Săn bắt cướp trước kia trong đấu tranh phòng chống cướp giựt trên đường phố, Anh em ai cũng tán đồng “Cần phải có lực lượng Săn bắt cướp cho TP mình, nếu cán bộ chiến sĩ Săn bắt cướp làm được như những cán bộ chiến sĩ đàn anh, lại được sự phối hợp của quần chúng nhân dân, lưới trời lồng lộng, thì chắc chắc nạn cướp giựt ở TP mình sẽ giảm hẳn, Tư hưu trí lại “tự sướng” “Không những giảm mà tệ nạn cướp giựt trên đường phố không còn nữa vì  môi trường cho bọn chúng hoạt động đã bị triệt tiêu.
    Hai Sài Gòn

    Góc chê: Mối nguy sau trận hòa tưởng vô hại của ĐT Việt Nam

    Đoàn Dự |
    Góc chê: Mối nguy sau trận hòa tưởng vô hại của ĐT Việt Nam

    HLV Hữu Thắng nổi tiếng nghiêm khắc, nhưng sẽ chẳng thừa chút nào nếu lo lắng về vấn đề kỉ luật trên ĐTQG Việt Nam lúc này.



    Cầu thủ lên muộn, cùng HLV "bật" VFF
    Sau câu chuyện nhiều tuyển thủ quốc gia lên muộn so với giờ triệu tập của HLV Hữu Thắng, lại đến vụ có người tự do bình luận về câu chuyện Đình Luật bị VFF cấm lên ĐTQG.
    Rõ ràng vào lúc này, đang có những vấn đề liên quan tới kỉ luật ở tập thể của HLV quê Hà Tĩnh.
    "Có lẽ kỉ luật trên ĐTQG Việt Nam đang gặp vấn đề thật, nên mới xảy ra những hiện tượng như vậy. Hồi tôi còn làm trợ lý cho ông Alfred Riedl, nếu hẹn cả đội tập trung lúc 21h00 thì gần như tất cả đều đúng hẹn.
    Có lần tôi dẫn dắt ĐT U23, một thủ môn mới được tiến cử lên đội tới muộn và tôi đã không nhận. Có thể lúc đó tôi quá nghiêm khắc, còn bây giờ thì thoáng hơn, các em có thể đến muộn.
    Nhưng tôi nghĩ nếu cứ để vậy, sẽ làm các em tự nghĩ rằng mình có quyền này kia, không tốt.
    Hay như chuyện các cầu thủ ra mặt bênh vực Đình Luật, có thể Hữu Thắng đã cho phép họ hoặc không, nhưng điều ấy là không được phép.
    HLV không nên để cầu thủ tự ý nói về những vấn đề như vậy. Các ĐTQG trên thế giới họ cũng cấm những việc như vậy" – HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định.
    Góc chê: Mối nguy sau trận hòa tưởng vô hại của ĐT Việt Nam - Ảnh 1.
    Kỉ luật trên ĐTQG Việt Nam đang có vấn đề?
    Khi được hỏi chuyện nơi lỏng kỉ luật có thể dẫn tới hậu quả nào, ông Vinh tiếp:
    "Nếu cầu thủ được phép nói về những vấn đề ấy, được chỉ trích VFF thì khác nào họ có quyền tranh luận công khai... rồi sau này dễ dẫn tới chống lại chỉ đạo của HLV.
    Nghiêm trọng thì những chuyện đó có thể khiến cầu thủ tự tung tự tác, nghĩ mình được chơi theo ý chủ quan mà không tuân theo chỉ đạo từ HLV.
    Nghiêm trọng hơn nữa, khi cầu thủ chơi theo ý mình mà thắng, có thể lại được VFF bênh vực và từ đó không coi HLV ra gì cả".
    Rõ ràng, trên ĐTQG Việt Nam lúc này đang có những lề thói không thật sự chuyên nghiệp, dù HLV Hữu Thắng có được nhận xét là nghiêm khắc.
    Đấy là chưa nói, chính HLV Hữu Thắng trong vài vấn đề cũng đưa ra các quan điểm được cho là có lợi trước mắt, nhưng mang cái hại lâu dài (như muốn Văn Quyết, Đình Luật lên tuyển dù mắc sai phạm về đạo đức ở CLB).
    Góc chê: Mối nguy sau trận hòa tưởng vô hại của ĐT Việt Nam - Ảnh 2.
    Có thể với cá tính mạnh mẽ, hiểu tâm lý cầu thủ, Hữu Thắng sẽ không bị "lật ghế" trên ĐTQG. Nhưng ai mà biết được, khi sợi dây kỉ luật nới lỏng, sẽ có những cá nhân không thật sự chuyên tâm vào chuyên môn và nghĩa vụ cống hiến?
    Hoặc giả sau này, khi ĐTQG không có được một nề nếp tốt, sẽ có ông thầy nào đó phải trả giá? Tất cả chỉ là những giả thuyết, nhưng để nó không có cơ hội xảy ra thì người ta cần phải thật nghiêm minh và thật đúng đắn trong vấn đề kỉ luật!
    Lại nói về vấn đề kỉ luật trên ĐTQG, HLV Nguyễn Thành Vinh cũng chỉ trích sự thiếu chuyên nghiệp của học trò Hữu Thắng khi đá với U21 cách đây ít ngày.
    "Lý do chủ quan mà Hữu Thắng đưa ra là đúng, vì các cầu thủ Việt Nam vốn không chuyên nghiệp. Khi đá với các đàn em, họ sẽ có cảm giác như phải hạ mình, vì thế đá chủ quan, không quyết tâm.
    Trong những trận đấu như vậy, ý đồ của HLV là rèn chiến thuật, chứ không phải tỷ số. Họ sẽ xem các cầu thủ thi đấu, triển khai mảng miếng chiến thuật như thế nào. Nếu ai làm không đạt thì phải thay ra ngay.
    Nếu thi đấu không nghiêm túc, không theo ý đồ của HLV mà tự tung, tự tác thì không thu hoạch được gì cả. Cầu thủ Việt Nam chưa chuyên nghiệp, chưa thể thi đấu theo ý đồ như một cỗ máy nên chúng ta cần gò vào khuôn khổ".
    Đừng kỳ vọng vào Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường mà khổ
    Không chỉ NHM, mà có lẽ chính HLV Hữu Thắng cũng đang đặt nhiều niềm tin vào bộ 3 HAGL sẽ giúp ĐTQG Việt Nam chơi tốt hơn thời gian tới.
    Nhưng HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng mong Công Phượng cùng đồng đội ở phố Núi làm trụ cột cho ĐTQG là điều không tưởng.
    Sự góp mặt của họ, nếu có thật sự ra sân, chỉ nên mong là những công tác rèn luyện, chuẩn bị cho việc trẻ hóa đội hình.
    "Thực sự thì những thành tích Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường đạt được, cao nhất mới chỉ ở cấp U23 thôi, V-League chưa thể hiện được nhiều. Có nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc nhưng khi chơi chuyên nghiệp hoặc lên ĐTQG lại không tốt.
    Nếu nói kì vọng ngay vào bộ 3 này bây giờ thì không thể được. Ở vị trí của họ trên ĐTQG có nhiều cầu thủ khả năng chơi tốt hơn, kinh nghiệm hơn. Nếu bảo sử dụng họ để rèn luyện, để chờ vào tương lai trẻ hóa thì được. Còn bảo là trụ cột ĐTQG thì không thể được".
    Góc chê: Mối nguy sau trận hòa tưởng vô hại của ĐT Việt Nam - Ảnh 4.
    Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường chưa thể là trụ cột trên ĐTQG?
    Về vấn đề này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải thậm chí từng nhận định rằng, Hữu Thắng sẽ gặp khó nếu gọi Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường lên tuyển.
    Lý do cựu danh thủ Thể Công đưa ra là vì 3 cầu thủ này ít được thi đấu chính thức tại Nhật Bản, Hàn Quốc nên sẽ ảnh hưởng chuyên môn và nghiêm trọng hơn là ức chế tâm lý.
    "Tôi nghĩ HLV Hữu Thắng không nên triệu tập 3 cầu thủ HAGL lên ĐTQG Việt Nam đợt tới (23/5). Vì đội tuyển quốc gia là phải gọi những người có khả năng, phong độ cao nhất.
    3 cầu thủ của HAGL dự bị suốt thời gian qua thì không còn ở mức độ lo lắng nữa mà e rằng đã thành thật, đã sa sút phong độ rồi. Những cầu thủ trẻ sợ nhất là dự bị, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của họ"
    theo Trí Thức Trẻ

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét