Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 328

(ĐC sưu tầm trên NET)

Đoàn xe Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến khách sạn Marriott

22/05/2016 17:12 GMT+7
    TTO -  22g20 tối 22-5, đoàn xe Tổng thống Hoa Kỳ Obama từ cầu Thăng Long theo đường Phạm Văn Đồng về tới khách sạn Marriott (Hà Nội). Nhiều thông tin, hình ảnh riêng, độc đáo của PV Tuổi Trẻ được tiếp tục thực hiện đêm nay sẽ đăng trên nhật báo Tuổi Trẻ ngày 23-5. Mời các bạn đón đọc.
    Đoàn xe Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến khách sạn Marriott
    Tổng thống Obama vẫy tay chào khi bước ra khỏi chuyên cơ - Ảnh: Việt Dũng
     22g10. Trái với dự đoán của nhiều phóng viên lẫn người dân, thay vì về Hà Nội qua cầu Nhật Tân, đoàn xe Tổng thống Hoa Kỳ Obama vừa về qua cầu Thăng Long cách đây ít phút.
    Đoàn xe Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến khách sạn Marriott
    Tổng thống Obama nhận hoa từ phái đoàn Việt Nam ra đón - Ảnh: Reuters
    22g. Theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ, gần như đồng thời với đoàn xe hùng hậu đón Tổng thống Hoa Kỳ Obama đã rời khu VIP sân bay Nội Bài (Hà Nội) là khu vực khách sạn Marriott sôi động hẳn.
    Đoàn xe Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến khách sạn Marriott
    Tổng thống Obama trò chuyện với Đại sứ Mỹ Ted Osius trên xe từ sân bay về khách sạn - Ảnh: Việt Dũng
    21g51: Đoàn xe hộ tống Tổng thống Barack Obama rời khách sạn hướng về khu vực cầu Thăng Long. Một anh CSGT cho biết có hai phương án đoàn xe hộ tống Tổng thống Obama sẽ đi là hướng về cầu Nhật Tân hoặc cầu Thăng Long. Cuối cùng đoàn xe đi hướng cầu Thăng Long khiến rất nhiều ngưòi bất ngờ.
    Khá đông người dân và phóng viên báo chí đứng đợi đoàn xe của Tổng thống Obama ở chân cầu Nhật Tân nhưng đoàn xe đã về qua cầu Thăng Long.
    21g50. Theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ, sau khi đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), vào khu VIP, đoàn xe hùng hậu đón Tổng thống Hoa Kỳ Obama đã rời khu VIP. 
    Đoàn xe Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến khách sạn Marriott
    Các phóng viên ảnh chuẩn bị tác nghiệp chờ Tổng thống Obama đến - Ảnh: Q.Tr.
    21g30: Lực lượng mật vụ kiểm tra và dùng chó nghiệp vụ kiểm tra tất cả các phương tiện vào khách sạn trên đường Đỗ Đức Dục. Ngay cả xe máy vào khách sạn cũng được lực lượng an ninh Việt Nam và mật vụ kiểm tra rất kỹ. Các tuyến đường dẫn vào khách sạn dần được thu hẹp.
    Đoàn xe Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến khách sạn Marriott
    Chuyên cơ Tổng thống Obama đến sân bay Nội Bài
    Đoàn xe Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến khách sạn Marriott
    Chuyên cơ Tổng thống Obama đến sân bay Nội Bài
    *Xem clip chuyên cơ Tổng thống Obama đến sân bay Nội Bài.

    Một số người dân tập trung phía ngoài khách sạn Marriott chờ đón Tổng thống Mỹ Obama. Hàng trăm phóng viên các báo cũng đến trước khách sạn trên đường Đỗ Đức Dục để tác nghiệp đón Tổng thống Mỹ.
    Đoàn xe Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến khách sạn Marriott
    Một số người dân tập trung phía ngoài khách sạn Marriott tối 22-5 - Ảnh: Nguyễn Khánh
    Đoàn xe Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến khách sạn Marriott
    Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đến sân bay Nội Bài - Ảnh: Việt Dũng
    21g10. An ninh thắt chặt ở khách sạn Marriott. Lực lượng bảo vệ bên ngoài khách sạn trên đường Đỗ Đức Dục yêu cầu tất cả các phương tiện xe máy không được để trên vỉa hè.
    Một ôtô bất ngờ hết xăng trên đường Miếu Đầm, Q.Nam Từ Liêm cách khách sạn khoảng hơn 100m. Ngay lập tức cơ quan an ninh huy động xe CSGT đến để kéo ôtô này đi ngay lập tức.
    21g: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung cùng các quan chức cấp cao khác đã có mặt tại sân bay Nội Bài để tiếp đón Tổng thống Barack Obama.
    Phóng viên Tuổi Trẻ ở sân bay Nội Bài cho biết hiện công tác an ninh đã cơ bản được hoàn tất và mọi người đang chờ đón Tổng thống Mỹ.
    20g55: Một CSGT đang túc trực ngoài cổng VIP sân bay Nội Bài tiết lộ với Tuổi Trẻ là sau khi về khách sạn, Ngoại trưởng John Kerry sẽ lên sân bay Nội Bài để đón Tổng thống Obama.
    20g45: Tại sân bay Nội Bài, tất cả phóng viên báo chí tập trung vào một khu vực để thử các thiết bị máy móc chuẩn bị ghi hình ảnh Tổng thống Obama đến sân bay Nội Bài.
    20g27: Lực lượng công binh, cơ động, công an tiếp tục huy động đến khu vực đường Phạm Hùng - nơi gần khách sạn.
    20g20: PV Tuổi Trẻ từ khách sạn Marriott cho hay lực lượng công binh mang theo nhiều thiết bị dò vật liệu nổ làm việc cẩn trọng xung quanh khu vực, kể cả ở đại lộ Thăng Long là nơi cách khách sạn hàng trăm mét.
    Lực lượng bảo vệ quanh khách sạn trên đường Đỗ Đức Dục, Q.Nam Từ Liêm triển khai đội hình đảm bảo an ninh trật tự dọc tuyến đường. Cứ 30m lại có một cảnh sát chốt trực. Lực lượng công binh tiến hành rà vật liệu nổ.
    Bên trong khuôn viên khách sạn trên đường Đỗ Đức Dục, lực lượng mật vụ đưa chó nghiệp vụ đi tuần.
    Công tác vệ sinh môi trường trên các tuyến đường nơi đoàn xe Tổng thống Obama đi qua cũng được làm rất kỹ.
    20g tối 22-5. Chỉ duy nhất PV Tuổi Trẻ có mặt ở khu VIP sân bay Nội Bài (Hà Nội). Tại đây, đoàn xe đón Tổng thống Obama đang được kiểm tra rất kỹ.
    *Xem clip an ninh thắt chặt tại khách sạn Marriott:
    Trong khi đó phóng viên Tuổi Trẻ từ khu VIP sân bay quốc tế Nội Bài cho biết trong đoàn xe hộ tống Tổng thống đến sân bay Nội Bài tối nay, có hai chiếc xe bọc thép chống đạn Cadillac “The Beast”, biển số giống nhau. Tổng thống Obama khi xuống máy bay sẽ ngồi vào một trong hai xe này để di chuyển.
    Đoàn xe Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến khách sạn Marriott
    Mật vụ đi theo đoàn xe hộ tống Tổng thống Obama đến Nội Bài - Ảnh: V.D.
    Đoàn xe Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến khách sạn Marriott
    Hai xe bọc thép chống đạn chở Tổng thống Obama biển số như nhau chờ sẵn tại sân bay Nội Bài - Ảnh: V.D.
    Đoàn xe Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến khách sạn Marriott
    Hai xe bọc thép chống đạn chở Tổng thống Obama biển số như nhau chờ sẵn tại sân bay Nội Bài - Ảnh: V.D.
    *Xem clip xe chở Tổng thống Obama:
    Đoàn xe Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến khách sạn Marriott
    Đoàn xe đưa ông Kerry rời Nội Bài về khách sạn - Ảnh: Q.Tr.
    19g30: Phóng viên Tuổi Trẻ từ trong sân bay cho biết sau khi đoàn xe hộ tống Ngoại trưởng John Kerry đi, mật vụ Mỹ yêu cầu tất cả các phóng viên cơ quan báo chí rời khu vực sảnh cổng VIP, tập trung gần cổng bên ngoài để rà soát an ninh lần cuối trước khi Tổng thống Obama đến.
    * Xem clip đoàn xe chở Tổng thống Obama đến Nội Bài
    Tác giả: V.D.
    Đoàn xe Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến khách sạn Marriott
    Xe chở đội cảnh sát đặc nhiệm bảo vệ Tổng thống Barack Obama - Ảnh: V.D.
    19g. Trên đường Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp, cầu Nhật Tân, lực lượng an ninh tăng cường chốt chặn đón đoàn xe chở Ngoại trưởng John Kerry đi qua.
    18g50. Đoàn xe hộ tống Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry rời sân bay Nội Bài về khách sạn.
    18g30. Rất nhiều người dân đã có mặt trên đường Đỗ Đức Dục - khu vực trước cửa một khách sạn lớn, khi các lực lượng bảo vệ triển khai kế hoạch, phương tiện đón Tổng thống Obama.
    Nhiều người dân khi được hỏi đã cho hay từ cuối giờ chiều 22-5, rất nhiều lực lượng bảo vệ đã có mặt để làm nhiệm vụ trong khuôn viên khách sạn.
    "Chúng tôi được biết tối nay Tổng thống Mỹ Obama sẽ tới Hà Nội. Vì vậy chúng tôi chờ ở đây với hi vọng được chứng kiến đoàn ngoại giao của Mỹ tới thủ đô" - ông Nguyễn Văn Bình, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho hay.
    Đến 18g30, các lực lượng bảo vệ gồm xe dẫn đoàn, cảnh sát giao thông, lực lượng bảo vệ vòng ngoài đã hướng dẫn người dân không dừng xe dưới lòng đường ở khu vực trước khách sạn trên đường Đỗ Đức Dục.
    Đoàn xe Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến khách sạn Marriott
    An ninh được tăng cường trước khu vực khách sạn - Ảnh: Xuân Long
    Đoàn xe Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến khách sạn Marriott
    Người dân tập trung hai bên đường chuẩn bị đón tổng thống Mỹ - Ảnh: Xuân Long
    Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đến Hà Nội trước Tổng thống Obama bằng máy bay quân sự.
    Theo lịch trình, Ngoại trưởng John Kerry sẽ tháp tùng Tổng thống Obama trong tất cả các hoạt động cho tới khi cuộc chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc.
    17g25. Phóng viên ảnh Việt Dũng của báo Tuổi Trẻ từ bên trong cổng VIP sân bay Nội Bài cho biết tất cả phóng viên đều phải qua cổng kiểm tra an ninh gắt gao, sau đó phải để tất cả thiết bị như máy quay phim, máy ảnh vào một phòng theo yêu cầu của các nhân viên an ninh Mỹ.
    Đoàn xe Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến khách sạn Marriott
    Phóng viên các báo chờ chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Obama sau khi để các thiết bị quay phim chụp ảnh vào phòng riêng - Ảnh: VIỆT DŨNG
    Từ 16g chiều cùng ngày, các phóng viên báo chí đã có mặt tại sân bay Nội Bài để làm thủ tục an ninh, chuẩn bị đưa thông tin, hình ảnh ban đầu về chuyến thăm Việt Nam của người đứng đầu Nhà Trắng.
    16g50. An ninh thắt chặt ở cổng VIP sân bay Nội Bài. Phóng viên Tuổi Trẻ đã có mặt tại cổng VIP, nơi chuyên cơ Air Force One chở theo Tổng thống Barack Obama và đoàn tùy tùng dự kiến đáp xuống vào tối nay.
    Theo ghi nhận của phóng viên, lực lượng an ninh hàng không và mật vụ Mỹ túc trực cổng để kiểm soát người ra vào. Chỉ có phóng viên có thẻ sự kiện, nhân viên quan chức sứ quán Mỹ, và nhân viên quan chức Bộ Ngoại giao, Chính phủ mới được phép vào trong sân bay.
    Sau lễ đón tại sân bay, Tổng thống Obama cùng đoàn tùy tùng lên xe rời sân bay Nội Bài tiến về khách sạn để nghỉ ngơi.
    Đoàn xe Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến khách sạn Marriott
    Mật vụ Mỹ tại sân bay Nội Bài chiều 22-5 - Ảnh: VIỆT DŨNG
    Đoàn xe Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến khách sạn Marriott
    An ninh hàng không tại sân bay Nội Bài - Ảnh: VIỆT DŨNG
    Tổng thống Obama thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 tới 25-5 theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
    Ngày làm việc chính thức của Tổng thống Obama sẽ bắt đầu vào sáng 23-5. Lễ đón chính thức Tổng thống Barack Obama sẽ diễn ra tại Phủ Chủ tịch lúc 10g30 sáng. Sau đó Tổng thống Obama sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Sau hội đàm, nguyên thủ hai nước dự kiến sẽ chứng kiến lễ ký kết các văn kiện giữa hai bên.
    Rời Phủ Chủ tịch, ông Obama đi thăm Nhà sàn Bác Hồ và có cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại đó.
    Sau đó, Tổng thống Obama tham gia cuộc họp báo tại Trung tâm Hội nghị quốc tế trước khi dự buổi quốc yến của nước chủ nhà.
    Chiều cùng ngày, Tổng thống Obama có cuộc hội kiến với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
    Ngày 24-5, ông Obama có bài phát biểu về quan hệ Việt - Mỹ trước người dân Việt Nam, trong đó có nhiều sinh viên. Sau bài phát biểu, ông Obama cùng phái đoàn rời Hà Nội đi thăm TP.HCM.
    Đoàn xe Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến khách sạn Marriott
    Chó nghiệp vụ được tăng cường tại sân bay kiểm tra an ninh trước khi Tổng thống Obama đến - Ảnh: VIỆT DŨNG
    Đoàn xe Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến khách sạn Marriott
    Đại sứ Mỹ Ted Osius thảo luận cách thức chuẩn bị đón Ngoại trưởng John Kerry và Tổng thống Obama với các nhân viên sứ quán tại sân bay Nội Bài - Ảnh: Việt Dũng
    Đoàn xe Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến khách sạn Marriott
    Chó nghiệp vụ của đặc vụ Mỹ được tăng cường tại sân bay - Ảnh: Quỳnh Trung
    Đoàn xe Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến khách sạn Marriott
    Lực lượng chức năng có mặt tại ngã tư Nghi Tàm - Lạc Long Quân, dưới chân cầu Nhật Tân - Ảnh: Nam Trần
    Đoàn xe Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến khách sạn Marriott
    Máy bay chở Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry - Ảnh: Việt Dũng
    Đoàn xe Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến khách sạn Marriott
    Xe chở Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry - Ảnh: Việt Dũng
    >> Tổng thống Obama và "máu mê" văn nghệ
    QUỲNH TRUNG - VIỆT DŨNG - XUÂN LONG -QUANG THẾ

    Hai chiếc xe chống đạn chở ông Obama đã đến TP.HCM

    22/05/2016 15:23 GMT+7
      TTO - Tại TP.HCM, trong ngày 22-5 các máy bay C-17 liên tục hạ cánh mang theo vô số trang thiết bị. Đặc biệt hai xe chống đạn "The Beast" chở tổng thống cũng đã xuất hiện.
      Hai chiếc xe chống đạn chở ông Obama đã đến TP.HCM
      Hai chiếc Cadillac One với biệt danh "Quái thú" (The Beast) là một trong những mẫu xe chống đạn đắt nhất và tốt nhất thế giới - Ảnh: Hữu Khoa
      Tối nay 22-5, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài. Các khâu chuẩn bị đón tiếp ông Obama ở thủ đô dường như đã hoàn tất.
      Còn ở TP.HCM, trong ngày 22-5, các máy bay C-17 liên tục hạ cánh mang theo vô số trang thiết bị. Đặc biệt hai chiếc xe chống đạn "The Beast" chở tổng thống cũng đã có mặt.
      CTV Tuổi Trẻ ghi nhậnchùm ảnh việc vận chuyển hàng hóa, xe chuyên dụng của Tổng thống Obama xuống sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày 22-5.

      Clip máy bay vận tải C-17 chở hai xe chống đạn của Tổng thống Obama đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất - Clip: HỮU KHOA
      Hai chiếc xe chống đạn chở ông Obama đã đến TP.HCM
      Ba chiếc C-17 chở những kiện hàng cuối cùng xuống sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ chuyến thăm của Tổng thống Obama ở TP.HCM - Ảnh: Khoa Trần
      Hai chiếc xe chống đạn chở ông Obama đã đến TP.HCM
      Kích thước của chiếc C17 to gấp đôi những máy bay thông thường - Ảnh: Hữu Khoa
      Hai chiếc xe chống đạn chở ông Obama đã đến TP.HCM
      Ba chiếc máy bay vận tải C17 đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất mang các trang thiết bị phục vụ cho chuyến công du tại Việt Nam của tổng Obama - Ảnh: Hữu Khoa
      Hai chiếc xe chống đạn chở ông Obama đã đến TP.HCM
      Chiếc máy bay vận tải C17 trên đường băng Tân Sơn Nhất - Ảnh: Hữu Khoa
      Hai chiếc xe chống đạn chở ông Obama đã đến TP.HCM
      Sau khi vận chuyển các trang thiết bị xuống sân bay Tân Sơn Nhất, máy bay vận tải C17 di chuyển về căn cứ - Ảnh: Hữu Khoa
      Hai chiếc xe chống đạn chở ông Obama đã đến TP.HCM
      Đoàn xe hộ tống tổng thống Obama bắt đầu di chuyển khỏi sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: Hữu Khoa
      Hai chiếc xe chống đạn chở ông Obama đã đến TP.HCM
      Đoàn xe bắt đầu di chuyển ra đường phố Sài Gòn vào chiều 22-5 - Ảnh: Hữu Khoa
      Hai chiếc xe chống đạn chở ông Obama đã đến TP.HCM
      Một chiếc xe đặc chủng của Mỹ trên đường phố Sài Gòn - Ảnh: Hữu Khoa
      Hai chiếc xe chống đạn chở ông Obama đã đến TP.HCM
      Các loại xe chuyên dụng phục vụ việc di chuyển của Tổng thống Obama trên đường phố TP.HCM đã được đưa tới - Ảnh: Khoa Trần
      Hai chiếc xe chống đạn chở ông Obama đã đến TP.HCM
      Một dãy dài ôtô do phía Mỹ thuê chờ để chở hàng và người. Chó nghiệp vụ cũng đã được phía Mỹ đưa tới TP.HCM - Ảnh: Khoa Trần
      Hai chiếc xe chống đạn chở ông Obama đã đến TP.HCM
      Hai chiếc xe chống đạn "The Beast" chuyên chở Tổng thống Obama được di dời về trung tâm TP.HCM - Ảnh: Khoa Trần
      Hai chiếc xe chống đạn chở ông Obama đã đến TP.HCM
      Đoàn xe chuyên dụng di chuyển về khách sạn nơi tổng thống sẽ nghỉ - Ảnh: Khoa Trần
      Hai chiếc xe chống đạn chở ông Obama đã đến TP.HCM
      Xe "The Beast" chuyên chở Tổng thống Obama di chuyển trên đường phố TP.HCM đầu giờ chiều 22-5 - Ảnh: Khoa Trần
      Hai chiếc xe chống đạn chở ông Obama đã đến TP.HCM
      Xe đặc chủng chở theo cảm biến phát hiện các mối đe dọa sinh học, hóa học, phóng xạ luôn áp sát xe Tổng thống Mỹ cũng đã có mặt ở TP.HCM - Ảnh: Khoa Trần
      Hai chiếc xe chống đạn chở ông Obama đã đến TP.HCM
      Sau khi xuống hàng, máy bay vận tải C-17 lần lượt rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất
      KHOA TRẦN - HỮU KHOA

      Nạn nhân sống sót kể lại giây phút dùng chân đập kính để thoát khỏi biển lửa

      01:09:00 23/05/2016

      Nếu chỉ chậm chân vài phút, không kịp thoát ra khỏi chiếc xe thì có lẽ anh Thoại đã bị thiêu rụi cùng chiếc xe của mình. Những gì vừa mới diễn ra tựa như một cơn ác mộng khủng khiếp nhất mà anh vừa trải qua.

      Như đã thông tin, khoảng 4 giờ 15 phút sáng 22/5, trên Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Thuận Nam (Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) 2 xe khách BKS 51B – 11224 và 38N – 5577 tông nhau làm hai xe bốc cháy. Đang lúc xảy ra tai nạn, xe tải biển số 86C - 05388 không thắng kịp nên cũng bị tai nạn liên hoàn, bị cháy phần đầu xe.
      Vụ tai nạn thảm khốc khiến 12 người chết tại chỗ và khoảng 40 người khác bị thương.
      Nạn nhân sống sót kể lại giây phút dùng chân đập kính để thoát khỏi biển lửa - Ảnh 1.
      Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 xe khách cháy đen - (Ảnh: Zing)
      Tối 22/5, tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, tất cả y bác sĩ đang cố gắng cứu chữa cho những nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc sáng cùng ngày. Những nạn nhân may mắn thoát ra khỏi đám cháy vẫn còn chưa khỏi bàng hoàng nhớ về giây phút đối mặt với tử thần.
      Những phút giây kinh hoàng
      Nhớ lại những gì vừa xảy ra, tài xế Võ Đức Thoại (38 tuổi, tài xế điều khiển xe tải mang biển số 86C - 05388) nói với chúng tôi rằng anh ta như vừa được trở về từ cõi chết.
      Nạn nhân sống sót kể lại giây phút dùng chân đập kính để thoát khỏi biển lửa - Ảnh 2.
       Tài xế Thoại kể lại những giây phút kinh hoàng.
      "Lúc đó là khoảng 3h50, xe tôi đang chạy từ hướng TP.HCM về Phan Thiết, thì bất ngờ chiếc xe khách biển số 38N - 5577 chạy vượt lên trên xe tôi. Khi chiếc xe vừa vượt qua xe tôi thì tôi nghe một tiếng "ầm" rất lớn. Hai chiếc xe khách tông vào nhau, ngay lúc đó tôi thắng xe lại, tuy nhiên chiếc xe trước mặt vì cú va chạm quá mạnh nên đầu xe quay ngang đập mạnh vào đầu xe của tôi" - anh Thoại nhớ lại những giây phút kinh hoàng lúc tai nạn xảy ra.
      Ngay lập tức người phụ xe của anh Thoại mở cửa xe chạy thoát, để lại một mình anh đang loay hoay tìm cách thoát thân. Hai chiếc xe khách bốc cháy dữ dội và ngọn lửa đang có nguy cơ cháy lan sang chiếc xe tải, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, chân anh Thoại lại bị vướng trong ghế vì cú va chạm giữa hai xe khiến anh không tài nào chạy xuống xe được.
      Nạn nhân sống sót kể lại giây phút dùng chân đập kính để thoát khỏi biển lửa - Ảnh 3.
       Hai chân anh bị thương nặng sau khi cố thoát khỏi chiếc xe sắp bốc cháy.
      Anh kể: "Tôi nghĩ nếu mình không nhanh chóng thoát khỏi đây thì khi ngọn lửa cháy lan sang sẽ không còn đường nào chạy. Vì vậy tôi dùng hết sức lôi mình ra phía cửa rồi chạy xuống. Ngay khi tôi vừa xuống thì chiếc xe tải cũng bắt đầu cháy".
      Dù sức lực không còn nhiều nhưng anh Thoại đã kịp thời cứu giúp một nữ hành khách tên Kim Hùng (45 tuổi, Vũng Tàu) thoát khỏi đám cháy, sau đó anh gọi điện thoại cho người thân ở Phan Thiết đến để đưa mình đi cấp cứu.
      Dùng chân đập cửa kính mở đường thoát cho mọi người
      Anh Trường và chị Hoa là hai hành khách trên xe khách Sơn Quy, anh chị may mắn chạy ra khỏi xe sớm, không bị thương nặng nhưng đến tận bây giờ vẫn rùng mình mỗi khi nhớ lại thời điểm tai nạn xảy ra.
      "Lúc đó hầu như hành khách trên xe đều đã ngủ say. Tôi nghe một tiếng va chạm rất mạnh, rồi tôi té xuống sàn xe, đầu óc choáng váng, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra" - chị Hoa kể lại sự việc.
      Nạn nhân sống sót kể lại giây phút dùng chân đập kính để thoát khỏi biển lửa - Ảnh 4.
       Hai vợ chồng anh Trường may mắn thoát chết nhờ nhanh chóng tìm đường thoát khỏi chiếc xe.
      Cú va chạm mạnh cũng khiến anh Trường (chồng chị Hoa thức giấc), anh lập tức đỡ vợ dậy và loay hoay tìm cách thoát ra ngoài, vì lửa đã bắt đầu cháy từ phía đầu xe lan tới.
      "Tôi tìm cây búa để đập kính xe, nhưng không tìm thấy, tình thế quá cấp bách tôi liều mình dùng chân đập vỡ kính cửa sổ để mở đường thoát thân!" - anh Trường cho biết.
      Ngay khi đưa vợ ra ngoài thì anh nhanh chóng giúp những hành khách khác trên xe, nhưng một số người đã bất tỉnh không tài nào gọi dậy được.
      Nạn nhân sống sót kể lại giây phút dùng chân đập kính để thoát khỏi biển lửa - Ảnh 5.
       Vợ anh Trường vẫn còn choáng váng và chóng mặt sau những gì vừa xảy ra.
      Nạn nhân nhỏ tuổi nhất vẫn chưa hết hoảng sợ
      Anh Nguyễn Lương (42 tuổi) làm thợ hồ ở TP.HCM, nằm buồn thiu trên giường bệnh. Lâu lâu lại thấy anh lấy tay lau đôi mắt đang đỏ cay của mình.
      Anh cho biết hiện tại anh đã hoàn toàn mất liên lạc với gia đình vì chiếc điện thoại đã bị thiêu cháy nên anh Lương không còn nhớ số điện thoại của gia đình để gọi về. Vợ và 3 người con của anh ở Hà Tĩnh cũng không biết cách nào để liên lạc với anh.
      Nạn nhân sống sót kể lại giây phút dùng chân đập kính để thoát khỏi biển lửa - Ảnh 6.
       Anh Lương đã hoàn toàn mất liên lạc với gia đình.
      "Thấy người thân của mọi người vào viện chăm sóc tôi cũng hơi tủi thân, nhưng thật tình tôi cũng không muốn thông báo cho vợ con biết vì sợ cả nhà lo lắng. Từ Hà Tĩnh mà vào đây cũng mất một ngày một đêm. Tôi chỉ buồn nhất là chiếc laptop mà tôi dành dụm tiền mua làm quà cho con trai đã bị thiêu rụi", anh Lương buồn rầu nói.
      Đi làm cả năm mới có dịp về quê thăm vợ con một lần, anh Lương không thể tin rằng ngày trở về mà anh chờ đợi này lại trở nên bi thương như vậy. Với tất cả những hành khách may mắn sống sót trong vụ tai nạn có lẽ thời khắc vào sáng 22/5 chính là những giây phút kinh hoàng nhất trong đời của họ.
      Trong danh sách 33 người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện tỉnh Bình Thuận, em Lê Ngọc Anh (7 tuổi, Đồng Nai) là nạn nhân nhỏ tuổi nhất. Em cùng mẹ là chị Hoàng Thị Huê (38 tuổi) trên chuyến xe về nhà thì gặp sự cố khiến hai mẹ con bị thương nặng.
      Nạn nhân sống sót kể lại giây phút dùng chân đập kính để thoát khỏi biển lửa - Ảnh 7.
      Nằm trên giường bệnh, người mẹ dù bị thương nặng nhưng vẫn luôn nắm tay con gái thật chặt.
      Ngoài những vết thương xây xát bên ngoài, em Ngọc Anh còn chưa vượt qua được nỗi ám ảnh đáng sợ khi phải chứng kiến vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của nhiều người trên cùng chuyến xe với mình. Dù mẹ nắm tay suốt từ lúc em nhập viện, nhưng Ngọc Anh thỉnh thoảng vẫn bật khóc, đôi mắt bần thần chứa đầy nỗi sợ.
      Nạn nhân sống sót kể lại giây phút dùng chân đập kính để thoát khỏi biển lửa - Ảnh 8.
       Có lẽ những giây phút kinh hoàng ấy sẽ mãi ám ảnh cô bé nhỏ đáng thương này.
      Theo Toàn Nguyễn / Trí Thức Trẻ

      Bản tin 20H: Xả súng tại Áo khiến hàng chục người thương vong

      TPO - Đã có hai người thiệt mạng và 11 người bị thương trong một vụ xả súng đẫm máu xảy ra sáng ngày 22/5 (theo giờ Việt Nam) tại một ngôi làng ở tỉnh Voralberg, miền Tây nước Áo.
      Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ xả súng. (Nguồn: presstv.ir) Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ xả súng. (Nguồn: presstv.ir)
      Thông tin cập nhật từ Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về tình hình bầu cử trong cả nước tính đến 17 giờ 00 ngày 22/5/2016 cho thấy, 63.312.495 cử tri (95,84%) cử tri cả nước đã tham gia bỏ phiếu, trong đó có 32.115 Tổ bầu cử có 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu. Tại các địa phương, hầu hết tỷ lệ cử tri đi bầu đã đạt trên 90%. Tính đến thời điểm này, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử ở các địa phương cơ bản ổn định.

      Chiều 22/5, một lãnh đạo Cục Hàng không cho biết, do yêu cầu về an ninh của Mỹ, lịch trình hạ cánh chính xác của đoàn chuyên cơ của tổng thổng Mỹ hiện chưa được phía Mỹ xác nhận. Các công bố về thời gian chính xác đón chuyên cơ của Tổng thống Mỹ đến nay đều là dự kiến. Chỉ biết rằng, chuyên cơ sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài trong khoảng thời gian từ tối 22/5 đến sáng sớm 23/5. Các công tác đón chuyên cơ đã được triển khai chính thức từ chiều nay. Cũng theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, ngay cả khi chuyến bay sắp hạ cánh, vì lý do an ninh, phía Mỹ cũng yêu cầu các cơ quan chức năng hàng không giữ bí mật. (Xem chi tiết)

      Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, chiều tối và đêm 22/5, các vùng trên cả nước đều xuất hiện mưa giông. Một số khu vực có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh như Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, Tây Nguyên và Nam Bộ. Từ đêm 23/5, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao kết hợp với rãnh áp thấp bị nén, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa giông diện rộng, một số nơi có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

      Theo nhận định của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), xuất khẩu gạo trong quý 2 này có xu hướng sụt giảm, do thiếu hợp đồng tập trung, cộng thêm tình hình cung cấp hạn chế trước khi thu hoạch vụ Hè Thu. Dự kiến xuất khẩu quý 2 này đạt 1,5 triệu tấn, thấp hơn kế hoạch tháng trước 100.000 tấn. Tính đến ngày 18/5 vừa qua, xuất khẩu gạo của cả nước đạt 2,072 triệu tấn, trị giá FOB trên 875 triệu USD, trị giá CIF 911,980 triệu USD, tăng hơn 15% cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

      Chiều 22/5, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 22/5, du khách phát hiện một cháu bé bị ngã tại động Âm Phủ. Ngay sau đó, các nhân viên trực tại động Âm Phủ đã có mặt kịp thời và báo ngay Cấp cứu 115 đến hỗ trợ. Tuy nhiên, khi lực lượng y tế có mặt, cháu bé đã tử vong. Trong lúc tham quan, do gia đình sơ ý không trông coi, cháu Luận đã tự đi vào khu vực nguy hiểm (đã có biển báo cấm) và bị ngã, rơi xuống động Âm Phủ mà gia đình không biết.

      Ngày 22/5, thông tin từ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (C74 - Bộ Công an) cho hay: đơn vị này vừa phối hợp Công an quận Nam Từ Liêm và Công an phường Xuân Phương phá chuyên án mang bí số NT200, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 470 triệu đồng tiền giả. 2 đối tượng bị bắt giữ là 2 vợ chồng g Trần Văn Bình (sinh năm 1957) và Nguyễn Thị Xinh (sinh năm 1960, cùng trú tại Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội).

      Đã có hai người thiệt mạng và 11 người bị thương trong một vụ xả súng đẫm máu xảy ra sáng ngày 22/5 (theo giờ Việt Nam) tại một ngôi làng ở tỉnh Voralberg, miền Tây nước Áo. Trong khi đó, theo nguồn tin đăng tải trên Presstv.ir, số người thiệt mạng trong vụ xả súng này đã là 3 người. Cảnh sát địa phương cho biết hung thủ là một nam thanh niên 27 tuổi. Đối tượng đã nổ súng vào những người tới dự một buổi hòa nhạc trước khi tự bắn mình. Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, khoảng 150 người vẫn ở lại dự tiệc nhỏ.

      Ngày 21/5, hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin quân đội chính phủ nước này đã tiêu diệt ít nhất 125 tay súng thuộc tổ chức Mặt trận al-Nusra có liên hệ với Al-Qaeda và các nhóm vũ trang có cùng tư tưởng tại tỉnh Hama. Theo SANA, số phiến quân trên thiệt mạng trong một cuộc tấn công của quân đội gần thị trấn Hur Binafsuh của tỉnh Hama. Ngoài ra, lực lượng chính phủ cũng phá vỡ vòng vây của quân nổi dậy tại một trạm nhiệt điện ở thị trấn Zara gần đó.

      Ngày 22/5, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) cho biết trong tháng 4/2016, đã có 4.309 quan chức bị xử phạt do vi phạm các quy định tiết kiệm trong tổng số 3.115 trường hợp. Trong bài viết đăng trên trang mạng, CCDI cho biết đã có 11.903 trường hợp bị tố cáo trong bốn tháng đầu năm nay, trong đó có 16.545 quan chức bị xử phạt.

      Thanh Hóa: Thực hiện tốt quyền bầu cử cho người tạm giữ, tạm giam

      22/5/2016 21:02 UTC+7

      (Công lý) - Sáng ngày 22/5, 2,5 triệu cử tri trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hồ hởi, phấn khởi cầm trên tay lá phiếu thực hiện quyền công dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

      Tỉnh Thanh Hóa có 3,5 triệu người, 2,5 triệu cử tri, 27 huyện, thị xã, thành phố; 635 xã, phường, thị trấn; 6.031 thôn, bản, phố. Tại cuộc bầu cử này, tỉnh Thanh Hóa sẽ bầu 14 đại biểu Quốc hội khóa XIV, 95 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 999 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, 16.444 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Thanh Hóa được bố trí 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 31 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 279 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, 4.618 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.
      Thanh Hóa: Thực hiện tốt quyền bầu cử cho người tạm giữ, tạm giam
      Cử tri tiến hành bầu cử tại trại tạm giam Cầu Cao
      Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đã hoàn thành việc xác định khu vực bỏ phiếu và được UBND các huyện, thị xã, thành phố phê chuẩn. Toàn tỉnh có 4.679 khu vực bỏ phiếu. Đến ngày 2/4/2016, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đã thành lập xong 4.679 Tổ bầu cử với 54.276 thành viên. Tổng số cử tri trong danh sách là 2.602.284, trong đó cử tri nam là 1.272.585, cử tri nữ là 1.329.699.
      Ghi nhận của PV tại khu vực bỏ phiếu số 07, thôn 9, xã Thiệu Lý (Thiệu Hóa, Thanh Hóa), ngay từ 6 giờ sáng, công tác chuẩn bị cho việc khai mạc bầu cử đã được sẵn sàng. Lực lượng bảo vệ, hệ thống loa phóng thanh, đường làng được trang hoàng cờ đỏ sao vàng, người dân phấn khởi kéo ra nhà văn hóa nơi đặt hòm phiếu. Bà Nguyễn Thị Thanh, cử tri thôn 9 vui vẻ: “Tôi rất vui khi cầm trên tay lá phiếu để thực hiện quyền công dân, thông qua việc bỏ phiếu này, chúng tôi hy vọng sẽ lựa chọn ra người đại biểu đại diện cho quyền lợi của người dân. Nhiều ngày qua, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa phóng thanh và tuyên truyền viên người dân chúng tôi ý thức được quyền lợi của mình khi trực tiếp cầm trên tay lá phiếu, nắm được danh sách các đại biểu”.
      Thanh Hóa: Thực hiện tốt quyền bầu cử cho người tạm giữ, tạm giam
      Cử tri Quảng Cư xem danh sách các đại biểu
      Ghi nhanh tại Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn người dân nô nức đi bỏ phiếu. Theo lời Chủ tịch xã Ngô Hữu Bàn: “Xã có 6.940 cử tri tại 10 tổ bầu cử. Có 57 phương tiện đánh bắt xa bờ, trong thời gian qua chính quyền địa phương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động một cách thiết thực, hiệu quả. Đến ngày sáng ngày 22/5 đã có 40 thuyền cập bến, chiều nay 17 thuyền còn lại sẽ về để thực hiện quyền công dân của mình. Đến thời điểm 10h sáng đã có trên 60% cử tri tham gia bỏ phiếu”.
      Tại Tổ bầu cử số 1, phố Cao Sơn, phường An hoạch, thành phố Thanh Hóa, các cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức cho những người đang bị tạm giam, tạm giữ tiến hành bỏ phiếu. Đến Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa sáng 22/5, chúng tôi cảm nhận được không khí khẩn trương của các cán bộ, chiến sỹ khi chuẩn bị các điều kiện để những người bị tạm giam, tạm giữ tại trại thực hiện quyền công dân. 100% người bị tạm giam, tạm giữ trại Trại tạm giam công an tỉnh Thanh Hóa đã được thực hiện quyền công dân của mình. Đặc biệt, tại Trại có 2 đối tượng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Để đảm bảo cho các đối tượng được thực hiện quyền bầu cử của mình, các cán bộ tại Trại đã đến tận bệnh viện tuyên truyền cho các đối tượng về mục đích, ý nghĩa của ngày bầu cử- ngày hội toàn dân. Sáng 22/5, do điều kiện sức khỏe không đảm bảo, Trại đã cử xe đến tận bệnh viện đón 2 đối tượng về để tham gia bỏ phiếu tại Trại tạm giam công an tỉnh Thanh Hóa.
      Theo Thượng tá Bùi Xuân Trường, Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa: Hiện Trại có 584 người đang bị tạm giam, tạm giữ đủ điều kiện để tham gia bầu cử. Do điều kiện đặc thù tại đơn bị, để công tác bầu cử được tiến hành thuận lợi, đúng quy định, công tác tuyên truyền được Trại tạm giam thực hiện với nhiều hình thức như: phát sách báo đến từng buồng giam; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh… Đặc biệt, các cán bộ tại Trại ngoài nhiệm vụ chuyên môn đã trở thành những tuyên truyền viên đến tận từng buồng giam tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy chế bầu cử, nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu cho người bị tạm giữ, tạm giam với nội dung được các cán bộ trại biên soạn. Qua đó, đảm bảo được quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của những cử tri đặc biệt này khi tham gia bầu cử. 
      Ông Nguyễn Hữu Nha (62 tuổi) xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang trong thời gian tạm giam chờ xét xử về làm sai quy định của Nhà nước cho biết: Tôi rất phấn khởi và vui mừng vì trong trại tạm giam nhưng chúng tôi vẫn được thực hiện quyền bầu cử của mình. Nhờ sự quan tâm của cán bộ quản giáo của Trại, chúng tôi được tiếp cận thông tin qua đọc báo, hằng ngày được nghe loa phát thanh của Trại và được cán bộ quản giáo trực tiếp đến tuyên truyền về bầu cử, vì vậy, tôi hiểu được về cuộc bầu cử sắp tới và hôm nay, tôi đã bầu những người thực sự xứng đáng. 
      Chị Trịnh Thị Minh Vương, trú tại xã Yên Bái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đang trong thời gian tạm giam về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bày tỏ vui mừng và phấn khởi khi được thực hiện quyền công dân tham gia bầu cử. Chị Vương tỏ ra ăn năn với những lỗi lầm mắc phải và tự hứa sẽ nỗ lực, phấn đấu cải tạo tốt để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
      Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức cho những người đang bị tạm giam, tạm giữ tiến hành bỏ phiếu đảm bảo an toàn, theo đúng quy định, đảm bảo tất cả những người đang bị tạm giữ, tạm giam được hưởng quyền lợi chính đáng, góp phần vào thắng lợi chung của cuộc bầu cử sắp tới. Qua đó giúp họ lựa chọn được những đại biểu ưu tú, đủ đức, đủ tài vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước và địa phương.
      Thanh Phương

      Tổng thống Mỹ Obama sẽ đến Nhà sàn Bác Hồ




      Dân trí Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, trưa ngày 23/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Nhà sàn Bác Hồ sau lễ đón ông ở Phủ Chủ tịch.
       >> Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tới Hà Nội

      Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có một lịch trình bận rộn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong chuyến công du chính thức Việt Nam từ ngày 23-25/5.
      Chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) chở Tổng thống Mỹ Barack Obama chính thức đáp xuống đường băng “ưu tiên đặc biệt” tại sân bay quốc tế Nội Bài vào lúc 9h30 tối ngày 22/5, sớm hơn so với thời gian dự kiến trước đó là rạng sáng ngày 23/5. Trước đó, lúc 18h40 ngày 22/5, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài.

      
Tổng thống Obama bước xuống từ chuyên cơ Không lực Một vào lúc 21h45 tối ngày 23/5 (Ảnh: Quý Đoàn)
      Tổng thống Obama bước xuống từ chuyên cơ Không lực Một vào lúc 21h45 tối ngày 23/5 (Ảnh: Quý Đoàn)

      Trong sáng ngày 23/5, Tổng thống Mỹ Obama sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, sau đó chứng kiến lễ ký văn kiện giữa hai nước và tổ chức buổi họp báo chung với sự tham dự của hàng trăm phóng viên của hai nước và quốc tế tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế.
      Cũng trong sáng cùng ngày, Tổng thống Obama sẽ gặp Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Nhà sàn Bác Hồ và sau đó hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
      Vào sáng ngày 24/5, ông Obama sẽ có một bài phát biểu về quan hệ hai nước Việt-Mỹ trước người dân Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
      Tổng thống Mỹ sẽ rời Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 24/5. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông sẽ đến thăm chùa Ngọc Hoàng, gặp gỡ với một số doanh nhân trẻ tiêu biểu của Việt Nam và các thành viên thuộc Sáng kiến Lãnh đạo trẻ Đông Nam Á (YSEALI).
      Dự kiến trong chuyến thăm của ông Obama, hai bên sẽ tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, hợp tác giáo dục, ứng phó với biến đổi khí hậu; giải quyết các vấn đề còn tồn đọng sau chiến tranh cũng như hợp tác về an ninh - quốc phòng để cùng đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định ở khu vực.
      Hai bên cũng sẽ trao đổi về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông và thảo luận trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng sự khác biệt về các vấn đề nhạy cảm như dân chủ, nhân quyền…
      Trao đổi với phóng viên Dân trí, Giáo sư Carl Thayer, từ Học viện Quốc phòng Úc, cho rằng, chuyến thăm của ông Obama sẽ tạo bản đồ lộ trình để người kế nhiệm ông tiếp tục đường hướng tăng cường quan hệ với Việt Nam. Quan hệ song phương Việt-Mỹ đang có nền tảng tốt và có thể được tăng cường hơn nữa trong những năm tới.
      Giới phân tích cho rằng, với ông Obama, chuyến thăm Việt Nam không chỉ là cơ hội củng cố lời hứa xoay trục sang châu Á mà còn giúp cải thiện quan hệ kinh tế, an ninh với một quốc gia có vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực.
      Nam Hằng

      Vụ tai nạn Bình Thuận: người thân chờ hai chị em chết thảm

      22/05/2016 21:21 GMT+7
        TTO - Trong số 12 nạn nhân vừa chết thảm sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở thị trấn Hàm Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, có hai chị em nghèo.
        Vụ tai nạn Bình Thuận: người thân chờ hai chị em chết thảm
        Những đứa bé còn quá nhỏ để hiểu nỗi đau của ông Hà - Ảnh: TRẦN MAI
        Đó là hành khách Võ Thị Xuân và Lê Thị Thanh Doanh (cùng 55 tuổi, thôn 4, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi).
        Hàng xóm và người thân đang có mặt ở hai căn nhà để chia sẻ nỗi mất mát quá lớn và chuẩn bị đón thi thể hai hành khách xấu số trở về.
        Những khuôn mặt buồn rũ rượi, những giọt nước mắt xót thương và những giọng nói nghẹn lại trước nỗi đau quá lớn.
        Em Đinh Thị Hồng Diễm (25 tuổi), con gái bà Xuân, hiện đang là nhân viên kinh doanh của một công ty tài chính ở TP Quảng Ngãi cho biết cách đây mấy tháng ba em là ông Đinh Văn Hinh vừa qua đời bị bệnh ung thư gan, sau thời gian dài cùng lúc chống chọi với bệnh tiểu đường, ung thư gan và lao. Cách đây mấy tháng, bà Xuân đi khám thì phát hiện thận bị ứ nước độ 1 và có sỏi 80 li.
        Chiều 21-5, bà Xuân cùng chị dâu vào TP.HCM khám bệnh thì gặp nạn. “Sáng nay, khi em đang làm thì nghe bé út Đinh Thị Hồng Hường điện thoại về nói mẹ và mợ mất, em rụng rời vì mẹ mới đi hồi chiều hôm qua mà”, Diễm khóc.
        Vụ tai nạn Bình Thuận: người thân chờ hai chị em chết thảm
        Hàng xóm đến nhà chia buồn cùng gia đình nạn nhân và chuẩn bị lo đám tang cho hai chị em xấu số - Ảnh: TRẦN MAI
        Diễm kể rằng ba đau lâu năm, bao nhiêu tài sản trong nhà “đội nón ra đi”, tiền vay mượn cũng rất nhiều, bà Xuân “cày cuốc” nuôi Hường đang học Đại học Văn hóa TP.HCM và trả nợ dần.
        Ngoài ra còn phải nuôi con trai là Đinh Tấn Duy (32 tuổi), dù anh Duy đã lập gia đình nhưng sinh ra đã không có hậu môn, sức khỏe rất yếu. “Mẹ bảo vào khám bệnh, xong rồi về làm việc, nào ngờ mẹ đi mãi không về”, Diễm cho biết.
        Buổi sáng khi anh Duy hay tin mẹ mất sau vụ tai nạn giao thông đúng lúc đang đưa vợ chuyển dạ sinh con vào bệnh viện. Hay tin mẹ và mợ mất như sét đánh ngang tai. Anh Duy nói: “Anh em tôi quá bất hạnh, cha vừa mất, giờ mẹ đi khám bệnh cũng không về với anh em tôi nữa”.
        Trao đổi qua điện thoại, chị Đinh Thị Hồng Diễn (29 tuổi), con gái bà Xuân, lấy chồng ở Đắk Nông, cho biết đang trên đường trở về quê chuẩn bị lo đám tang cho mẹ và mợ, giọng nói chị đứt quãng rồi im bặt.
        Cách đó không xa, ông Võ Thế Hà (57 tuổi), chồng bà Doanh, là người chịu nỗi đau thấu trời khi cùng lúc mất cả vợ và em ruột. Buổi sáng định mệnh là lúc ông hoàn thành công tác bầu cử, vừa chuẩn bị về nhà lo công việc thì hay tin. Người đàn ông ốm nhom khóc rấm rức.
        Ông thương vợ mấy chục năm buôn gánh bán bưng ở huyện miền núi Sơn Hà (Quảng Ngãi), một năm qua việc buôn bán khó khăn bà vào TP.HCM bán vé số để nuôi đứa con gái út là Võ Thị Hiếu hiện đang học tại Trường cao đẳng Dược Hồng Đức.
        Cách đây một tháng bà Doanh về gặt lúa, chiều 21-5 sau khi xong công việc bà trở lại TP.HCM bán vé số. “Chiều hôm qua vợ tôi và em gái chuẩn bị gạo, cá tươi, bí… rủ nhau vào TP.HCM cho vui. Nào ngờ tôi cùng lúc mất đi hai người thân”, ông Hà khóc lớn.
        Hai người con trai của ông Hà là Võ Bá Điệp (32 tuổi) và Võ Bá Đạt (26 tuổi) sau khi nghe tin mẹ mất đã cùng với Hường cấp tốc từ TP.HCM ra Bình Thuận nhận mẹ.
        Hiện đã chắc chắn bà Doanh và Xuân mất nhưng cần phải chờ cơ quan pháp y xét nghiệm ADN mới có thể đưa thi thể về quê. Nỗi đau thấu trời, bỗng chốc khiến những người đã trưởng thành ngẩn ngơ, họ đang chờ thi thể vợ, thi thể mẹ đưa về quê mai táng.
        Vụ tai nạn Bình Thuận: người thân chờ hai chị em chết thảm
        Những khuôn mặt vô hồn trước nỗi đau quá lớn - Ảnh: TRẦN MAI
        Thông tin từ gia đình các nạn nhân cho biết sớm nhất đến trưa 23-5 mới có kết quả giám định ADN, lúc đó cơ quan chức năng mới giao thi thể từng hành khách cho gia đình đưa về quê. Đến thời điểm hiện tại có ba gia đình tại Quảng Ngãi xác nhận có người thân đi trên xe khách 51B-11224 đã tử vong.
        TRẦN MA

        Hàng trăm cảnh sát đặc nhiệm Hà Nội bảo vệ đoàn Tổng thống Obama

        Ngoài 100 cảnh sát dẫn đoàn và phân luồng giao thông, 80 CSCĐ đặc nhiệm cũng trực chiến, sẵn sàng đối phó tình huống bất ngờ khi đoàn Tổng thống Mỹ tới Hà Nội đêm nay.
        Cảnh sát cơ động đặc nhiệm, Công an Hà Nội trực chiến 100% để bảo đảm an ninh khi Tổng thống Mỹ Obama tới Hà Nội. (Ảnh minh hoạ: Bá Đô).
        Chiều tối 22/5, trao đổi với VnExpress về phương án bảo vệ Tổng thống Mỹ Obama tại Việt Nam, lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an Hà Nội cho biết, đơn vị bố trí hàng chục chiến sĩ chốt trực phối hợp với các lực lượng khác ở cổng khách sạn và những tuyến đường cạnh khách sạn nơi ông Obama lưu trú.
        "Lực lượng cảnh sát cơ động đặc nhiệm với 80 chiến sĩ (100% quân số) cũng trực 24/24 giờ, sẵn sàng với mọi tình huống xảy ra, đảm bảm an toàn tuyệt đối cho đoàn của Tổng thống Mỹ".
        Trong khi đó, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết, "các phương án đã được họp bàn kỹ lưỡng, các chiến sĩ được phân công dẫn đoàn đã sẵn sàng lên đường để bảo vệ an ninh, trật tự. Đội dẫn đoàn huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, 25 mô tô và 15 ôtô phục vụ".
        Khách sạn quốc tế được cho là Tổng thống Obama lưu trú đêm nay được bảo vệ nghiêm ngặt. (Ảnh: Ngọc Thành).
        Phòng cảnh sát hình sự (PC45), cảnh sát phản ứng nhanh Công an Hà Nội cũng bố trí hàng chục người phối hợp với các lực lượng bảo vệ an ninh tại các điểm đưa đón, những nơi diễn ra những hoạt động của Tống thống Obama.
        Theo nguồn tin riêng của VnExpress, có hai khách sạn được triển khai lực lượng bảo vệ, an ninh nghiêm ngặt. Một là khách sạn quốc tế Trung tâm Hà Nội và khách sạn 5 sao cạnh Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.
        Trên một số trục đường chính từ sân bay Nội Bài về trung tâm, các phương tiện vẫn lưu thông bình thường, chỉ một số loại xe tải bị cấm. Tại một số nút giao thông trên đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng hay Võ Chí Công từ cầu Nhật Tân về Hoàng Quốc Việt, lực lượng cảnh giao thông, công an phường, cảnh sát trật tự và dân phòng chốt trực.
        Theo một nguồn tin, chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ Obama có thể hạ cánh trước 12h đêm nay, sớm hơn so với dự kiến rạng sáng 23/5 trước đó.
        Trong chuyến thăm Việt Nam từ 23-25/5, ông Obama sẽ gặp gỡ Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
        Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đi theo tháp tùng ông Obama, tuy nhiên, bà Michelle Obama cùng các con gái không đi cùng. Nội dung chính mà Tổng thống Mỹ và các lãnh đạo Việt Nam sẽ tập trung thảo luận lần này là tăng cường quan hệ đối tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, an ninh, giao lưu giữa nhân dân với nhân dân, nhân quyền cùng các vấn đề khu vực và thế giới. Quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước được xác lập vào năm 2013 khi nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm Mỹ.
        Chiều 24/5, sau khi gặp gỡ một số tổ chức và có bài nói chuyện về quan hệ Việt - Mỹ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tổng thống Mỹ sẽ lên đường vào TP HCM.
        Theo VnExpress


        Đặt niềm tin vào Mourinho, M.U đã nuốt lời?

        Mừng khi CLB sa thải Van Gaal nhưng các CĐV M.U cũng đang chia rẽ về chuyện HLV Mourinho được mời thế chỗ.

        Truyền thông Anh nhất loạt dẫn nguồn từ nhật báo AS (Tây Ban Nha) về sự ra đi của HLV Louis van Gaal trước trận M.U thắng Crystal Palace 2-1 ở chung kết Cúp FA rạng sáng 22-5. Đội chủ sân Old Trafford sẽ chính thức thông báo thanh lý hợp đồng với chiến lược gia người Hà Lan vào đầu tuần này và bổ nhiệm cựu HLV Chelsea J.Mourinho ngồi vào ghế nóng.
          Đặt niềm tin vào Mourinho, M.U đã nuốt lời? - Ảnh 1
        Thay HLV Van Gaal bằng Mourinho nhưng M.U còn lắm chuyện cần làm để trở lại hàng ngũ đại gia tại Anh và châu Âu.
        Sau 2 mùa chi 258 triệu bảng Anh mà chỉ giành được vỏn vẹn Cúp FA và mùa tới mất suất dự Champions League, M.U buộc phải chia tay với Van Gaal dù hợp đồng còn 1 năm. Chính Van Gaal phải thừa nhận “rất chán” đội quân do ông dẫn dắt sau trận đấu vòng 3 FA Cup với Sheffield United, còn CĐV ví von sân Old Traffrod là “nhà hát của những cú ngáp”, có thể hiểu M.U thực sự… rất chán!
        Chưa bao giờ M.U rơi vào tình cảnh không biết ghi bàn ở hiệp một trong 11 trận liên tiếp. Cả mùa Premier League 2015-2016, cầu thủ của đội thực hiện đến 3.222 đường chuyền về, cao nhất giải và chỉ có 430 cú sút, xếp thứ 6 từ dưới lên! 49 bàn thắng sau 38 vòng ở mùa này là con số khó tưởng tượng ở đội bóng ưa chuộng lối chơi tấn công như M.U, thấp hơn con số 62 bàn mùa trước và ít hơn cả “thời kỳ khắc khổ” của David Moyes (64 bàn).
        Đa phần số tiền ông chi cho mua sắm đều đã chắp cánh ra đi theo chân của những Di Maria, Falcao và sắp tới là Depay, Schweinsteiger. Điểm sáng lớn nhất của Van Gaal là mạnh dạn sử dụng cầu thủ trẻ, nhờ đó bóng đá Anh phát hiện thêm 2 tài năng Lingard và Rashford.
        Không thể thiết lập một triều đại chiến thắng và vinh quang cùng HLV Van Gaal, lãnh đạo M.U hẳn cũng chuẩn bị đón cơn mưa chỉ trích khi bổ nhiệm ông Mourinho thế chỗ. Được xem là HLV luôn mang lại thành công ở những CLB đi qua, nhà cầm quân 53 tuổi người Bồ Đào Nha đã giành 3 chức vô địch Anh trong 2 thời kỳ làm việc cho Chelsea; cùng Porto, Inter Milan vô địch Champions League và đưa Real Madrid qua mặt Barcelona vô địch Tây Ban với số điểm kỷ lục.
        Tuy nhiên, nổi tiếng với thái độ có phần ngạo mạn, ông Mourinho cũng thường mang theo sóng gió đến cho lãnh đạo các CLB thuê mình, gây căng thẳng cho phòng thay đồ, làm ảnh hưởng đến danh tiếng, mới nhất là vụ la mắng và sa thải nữ bác sĩ tại Chelsea. Với một CLB làm thương hiệu tốt như M.U, thường xuyên kiểm soát để HLV Bồ Đào Nha luôn hành xử đúng mực hẳn là một vấn đề không hề nhỏ. Trước sức ép phải đem lại thành tích ngay lập tức, HLV Mourinho cũng hiếm khi trọng dụng cầu thủ trẻ nên lứa Lingard, Rashford có nguy cơ bị thui chột tài năng là rất lớn.
        Tuy nhiên, sau trải nghiệm với Chelsea mùa rồi, Mourinho hẳn rút ra nhiều bài học quý. Hãy chờ xem ông sẽ thay đổi chính mình và hồi sinh M.U ra sao để có thể hy vọng trong sự nghiệp cầm quân (như từng tuyên bố) tạo một đế chế như Ferguson xây dựng thành công trong 26 năm tại sân Old Trafford!
        Theo NLĐ

        Mật vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ là những ai?

        Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)Cập nhật 16:28 ngày 22/05/2016

        VTV.vn - Đây là lực lượng an ninh hùng hậu nắm trọng trách đảm bảo an toàn cho Tổng thống Mỹ - người đứng đầu Nhà Trắng - bằng mọi giá, dù phải hi sinh cả tính mạng.

        Những bộ vest đen, gương mặt nghiêm nghị là các đặc điểm dễ nhận diện nhất của các mật vụ Mỹ trong những chuyến công du nước ngoài của Tổng thống Mỹ.
        Được thành lập để làm nhiệm vụ chống tiền giả nhưng sau đó cơ quan mật vụ Mỹ được Quốc hội điều động để trở thành một phần không thể thiếu trong đội ngũ an ninh hộ tống Tổng tư lệnh nước Mỹ.
        Đúng như tên gọi, nhiệm vụ chính của các mật vụ là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Tổng thống và gia đình. Công việc của họ rất đa dạng, từ túc trực bên Tổng thống 24/24h, lập đội xe hộ tống cho đến sắp xếp nhân viên tháp tùng trong các chuyến công du.
        Cho dù có kỹ năng tinh nhuệ, am hiểu vũ khí và kỹ thuật phòng vệ nhưng đây được coi là công việc căng thẳng và nguy hiểm bậc nhất.
        Để đảm bảo an toàn cho ông chủ Nhà Trắng, mọi mật vụ đều được trang bị vũ khí và công nghệ tối tân nhất nhưng sự chuyên nghiệp tuyệt đối còn nằm ở sự nhạy bén và khả năng bao quát cao.
        Những phương tiện đặc nhiệm chuyên chở Tổng thống Mỹ Những phương tiện đặc nhiệm chuyên chở Tổng thống Mỹ
        VTV.vn - Đó là siêu xe Cadillac One, máy bay Air Force One trang bị hệ thống an toàn tuyệt đối, lựu đạn, bình xăng bọc thép và những bình oxy cấp cứu để sử dụng khi cần thiết.

        Điều tra vụ vợ chồng chủ tiệm cầm đồ chết tại nhà riêng

        VOV.VN -Chiều 22/5, người dân địa phương đã phát hiện thi thể đôi vợ chồng chết tại nhà riêng.

        Bà Nguyễn Thị Nga- Chủ tịch UBND xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết, khi hàng xóm đến nhà thì phát hiện anh Nguyễn Công Xuân (28 tuổi) và vợ là chị Lê Thị Linh (21 tuổi, cùng trú tại thôn Trung Sơn, xã Tĩnh Hải) chết tại nhà riêng.
        Tại hiện trường, anh Xuân chết trong tình trạng lưng bị cháy xém, chị Linh (đang mang thai ở tháng thứ 7) chết trong tình trạng bị sùi bọt mép nằm trên giường.
        Nhận được thông tin, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng Công an huyên Tĩnh Gia điều tra lam rõ vụ án.
        Được biết, vợ chồng anh Xuân mới cưới nhau được hơn 1 năm và đang làm nghề cầm đồ./.
        CTV Nguyễn Hải/VOV.VN

        Đà Nẵng hỗ trợ 100 triệu đồng cho cháu bé 6 tuổi tử vong ở động Âm Phủ

        21:24:00 22/05/2016

        Ngay sau khi xảy ra vụ việc cháu bé 6 tuổi tử vong vì rơi xuống động Âm Phủ thuộc khu danh thắng Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã trực tiếp đến hiện trường thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 100 triệu đồng cho gia đình để lo hậu sự cho cháu bé.

        Liên quan đến vụ việc cháu bé 6 tuổi đi lạc và bị rơi xuống động Âm Phủ thuộc khu danh thắng Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) dẫn đến tử vong, chiều 22/5, UBND TP Đà Nẵng đã có thông cáo về sự việc.
        Theo đó, ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn đã trực tiếp xuống hiện trường cùng với ban quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, UBND phường Hòa Hải gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân.
        Đà Nẵng hỗ trợ 100 triệu đồng cho cháu bé 6 tuổi tử vong ở động Âm Phủ - Ảnh 1.
        Lỗ thông gió nơi cháu bé 6 tuổi bị rơi xuống
        Qua ý kiến của cơ quan chức năng, gia đình cháu bé đã đồng ý chuyển cháu ra trung tâm pháp y Đà Nẵng để thực hiện các thủ tục liên quan trước khi đưa thi thể cháu về quê an táng theo nguyện vọng của gia đình.
        Có mặt tại hiện trường, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị các đơn vị liên quan có hướng khắc phục hậu quả, hỗ trợ cho gia đình. Đồng thời chỉ đạo cho UBND quận Ngũ Hành Sơn và các ngành liên quan rà soát lại, không để trường hợp tương tự xảy ra.
        Đà Nẵng hỗ trợ 100 triệu đồng cho cháu bé 6 tuổi tử vong ở động Âm Phủ - Ảnh 2.
        Báo cáo vụ việc của Ban quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn
        Chiều cùng ngày, UBND quận Ngũ Hành Sơn cũng đã hỗ trợ 100 triệu đồng gồm 20 triệu đồng tiền mặt, 5 vé máy bay, chi phí vệ sinh, khâm liệm tử thi…cho gia đình tổ chức mai táng cho cháu bé 6 tuổi bị nạn.
        Bà Trần Thị Anh, mẹ của cháu bé tử vong tỏ ra rất xúc động và gởi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo và chính quyền thành phố Đà Nẵng.
        Được biết, thi thể cháu bé sẽ được gia đình chuyển về quê nhà ở TP Hồ Chí Minh vào khoảng 19 giờ tối nay.
        Đà Nẵng hỗ trợ 100 triệu đồng cho cháu bé 6 tuổi tử vong ở động Âm Phủ - Ảnh 3.
        Động Âm Phủ thuộc khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
        Trước đó như đã thông tin, sáng 22/5, chị Trần Thị Anh (trú xã Phạm Văn Hai, quận Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) cùng 2 con đến tham quan tại danh thắng Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng). Khi đang cùng đoàn du lịch ngắm cảnh trên ngọn Thủy Sơn trên núi Ngũ Hành Sơn thì chị Anh bất ngờ phát hiện con trai mình là cháu Trần Công Luận (SN 2010) bị lạc.
        Ngay sau đó, gia đình đã báo cho nhân viên quản lý khu du lịch đi tìm kiếm và phát hiện một cháu bé bị ngã, tử vong tại động Âm Phủ. Nguyên nhân ban đầu vụ việc được xác định là do gia đình du khách sơ ý không trông coi, cháu bé còn nhỏ có tính hiếu động nên tự đi vào khu vực nguy hiểm (đã có biển báo cấm) và bị ngã, rơi xuống động Âm Phủ với độ sâu khoảng 60 mét.

        Theo Hà Nam / Trí Thức Trẻ

        Tỷ phú giàu thứ hai của Nga không muốn di chúc tài sản cho con

        Mikhail Fridman – tỷ phú giàu thứ nhì ở Nga cho biết sẽ không đưa tên con cái vào di chúc vì muốn họ tự tạo ra của cải cho mình.

        "Tôi không phải người thích phô trương. Nhưng tôi có thể khẳng định sẽ chuyển toàn bộ tài sản của mình làm từ thiện. Tôi không có kế hoạch để lại bất cứ cái gì cho con cái đâu", Fridman cho biết trong một sự kiện dành riêng cho người giàu tuần này.
        Ông giải thích rằng đưa người trẻ một số tiền lớn có thể sẽ hủy hoại đời họ. Ông cũng không muốn con cái tham gia hoạt động trong Alfa Group của mình.
        Fridman muốn con cái tiếp bước mình và tạo ra cơ nghiệp của riêng họ. Một lý do khác là ông không muốn con gái lớn - Laura (22 tuổi) trở thành mục tiêu của những kẻ có ý đồ xấu. Tài phiệt có 4 người con, nhỏ nhất mới 10 tuổi.
        Forbes ước tính tỷ phú 52 tuổi này hiện có 14,2 tỷ USD, là người giàu nhì Nga và thứ 63 thế giới. Ông là đồng sáng lập kiêm chủ tịch Tập đoàn đa ngành Alfa Group, có nhà băng tư nhân lớn nhất Nga - Alfa Bank, Tập đoàn bán lẻ X5 Retail - có chuỗi siêu thị tại Nga. Ông cũng có cổ phần trong kênh truyền hình A1 TV Channel và công ty đầu tư LetterOne.
        Năm ngoái, Yu Pang-lin - Chủ tịch hãng bất động sản Foo Tak và khách sạn Shenzhen Panglin cũng làm từ thiện toàn bộ tài sản sau khi qua đời ở tuổi 93. Yu là tỷ phú đầu tiên tại Trung Quốc thực hiện điều này./.
        Theo VnExpress

        Thế giới 24h: Kim Jong-un bị cự tuyệt

        Đề nghị đối thoại quân sự của chính quyền Kim Jong-un bị phía Hàn Quốc từ chối; Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm Việt Nam... là hai trong số một loạt tin tức quan trọng diễn ra trên thế giới 24 giờ qua.
        Nổi bật
        Thế giới, 24h, VietNamNet, Triều Tiên, Hàn Quốc, Kim Jong-un, Mỹ, Obama, Việt Nam, Nhật Bản, Ai Cập, IS
        Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bác bỏ đề nghị đối thoại quân sự của Triều Tiên và yêu cầu Bình Nhưỡng hành động chân thành để giải trừ hạt nhân thì mới có đàm phán.
        Trước đó, Bộ Các lực lượng Vũ trang nhân dân thuộc Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên đề nghị phía Hàn Quốc tổ chức cuộc tiếp xúc cấp chuyên viên vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 để dọn đường cho các cuộc đàm phán quân sự. Đáp lại, Bộ Quốc phòng ở Seoul ra thông cáo khẳng định nước này kiên định lập trường rằng phi hạt nhân hóa trên bán đảo là ưu tiên hàng đầu trong đối thoại với quốc gia láng giềng.
        Seoul xác nhận Bình Nhưỡng đã gửi đề xuất mới qua đường dây nóng quân sự. Đường dây này đã ngừng hoạt động sau khi Hàn Quốc hủy chương trình hợp tác kinh tế liên Triều tại khu công nghiệp chung Kaesong nhưng đã được chính quyền Kim Jong-un đã nối lại để gửi đề xuất.
        Động thái mới của Triều Tiên được đánh giá là một phần nỗ lực muốn thoát khỏi các lệnh cấm vận nghiêm ngặt mà cộng đồng quốc tế áp đặt lên Bình Nhưỡng sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc.
        Trước đó, vào đầu tháng 5, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đề nghị đàm phán quân sự với Hàn Quốc nhưng cũng bị từ chối.
        Tin vắn
        - Tổng thống Mỹ Barack Obama có mặt tại Việt Nam trong chuyến công du kéo dài một tuần tới châu Á. Chặng dừng chân tiếp theo của ông là Nhật Bản. Chuyến đi là một phần nỗ lực của ông chủ Nhà Trắng nhằm thúc đẩy sự hợp tác kinh tế và an ninh với khu vực.
        - Lực lượng đặc nhiệm quân đội Syria mở trận tấn công nội thị Tây Darayya sau một thời gian dài gián đoạn các hoạt động quân sự tại thành phố này.
        - Tổng Cục An ninh Quốc gia Afghanistan tuyên bố thủ lĩnh Mullah Akhtar Mansour của phong trào Taliban đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ trên lãnh thổ Pakistan.
        - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) phát động tấn công Mỹ và châu Âu vào đầu tháng 6 tới nhân dịp tháng lễ Ramadan linh thiêng của người Hồi giáo.
        - Lục quân Iran đã tiến hành các cuộc tập trận và thử tên lửa ở khu vực miền Trung nước này.  Mang mật danh "Beit al-Moqaddas-28", cuộc diễn tập dự kiến sẽ diễn ra 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 và 2 diễn ra ngày 22/5 ở sa mạc còn giai đoạn 3 ngày 23/5 tại khu vực tác chiến Nasrabad ở tỉnh Isfahan.
        - Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah el-Sissi thông báo ông đã điều một tàu ngầm thuộc Bộ Dầu hỏa nước này tới vị trí chiếc máy bay A320 số hiệu MS804 của hãng EgyptAir gặp nạn trên Địa Trung Hải hôm 19/5. Tàu ngầm này có khả năng hoạt động ở độ sâu 3.000m dưới mặt nước, tham gia tìm kiếm hộp đen của máy bay.
        Tin ảnh
        Thế giới, 24h, VietNamNet, Triều Tiên, Hàn Quốc, Kim Jong-un, Mỹ, Obama, Việt Nam, Nhật Bản, Ai Cập, IS
        Ngày 22/5, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới thủ đô Naypyidaw của Myanmar và có cuộc gặp với cố vấn quốc gia Aung San Suu Kyi cùng các nhà lãnh đạo quân sự chủ nhà. Cùng ngày, ông Kerry đã bay sang Việt Nam.
        (Ảnh: Reuters)
        Phát ngôn
        Trả lời phỏng vấn hãng tin NHK trước chuyến thăm Nhật, Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ trích Nga "thiếu quan tâm" trong vấn đề giải trừ hạt nhân. Obama nêu cụ thể, trong thời gian ông làm Tổng thống Mỹ, nước này và Nga đã ký Hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí tấn công (START-3), văn kiện cho phép cắt giảm tiềm năng hạt nhân của cả hai nước.
        "Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đi xa hơn trong việc giảm thiểu vũ khí, thế nhưng cho đến nay Nga vẫn không thể hiện sự quan tâm đầy đủ để làm được nhiều hơn", ông Obama nói.
        Sự kiện
        23/5/2009 - Cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun đã tự vẫn trong khi đang leo núi gần nhà riêng tại làng Bongha, Gimhae, sau khi bị cáo buộc nhận hối lộ.
        23/5/2010 – Cảnh sát Jamaica tiến hành săn lùng trùm ma túy Christopher Coke, làm nổ ra vụ bạo lực kéo dài 3 ngày, khiến ít nhất 73 người thiệt mạng.
        Thanh Hảo

        Thủ lĩnh Taliban có thể đã 'bị diệt'

        • 22 tháng 5 2016
        Thủ lĩnh Taliban ở Afghanistan Mullah Mansour Thủ lĩnh Taliban ở Afghanistan Mullah Mansour bị nghi là đã bị tiêu diệt trong trận không kích của quân Mỹ.
        Lãnh đạo Taliban Mullah Akhtar Mansour có thể đã bị giết chết trong một cuộc không kích của Mỹ, theo giới chức Hoa Kỳ.
        Một phi cơ không người lái đã nhắm mục tiêu vào xe hơi của ông này ở một vùng xa của Pakistan, gần biên giới Afghanistan, tuy nhiên giới chức cho biết thêm rằng các kết quả vẫn đang được đánh giá.
        Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói Mansour đã đặt ra "một mối đe dọa liên tục đối với các nhân viên Mỹ".
        Mansour đảm nhận vai trò lãnh đạo Taliban vào tháng 7/2015, thay thế người sáng lập Taliban và lãnh đạo tinh thần của tổ chức này, Mullah Mohammad Omar.

        Chiến dịch diễn ra gần thị trấn Ahmad Wal ở Balochistan, tây nam Pakistan, vào khoảng 15h00 (10:00 GMT) hôm thứ Bảy và được phép của Tổng thống Barack Obama.
        Cả Pakistan và Afghanistan đã được thông báo về các cuộc tấn công ngay sau khi nó diễn ra, Nhà Trắng cho biết.
        Ông Kerry, trong chuyến thăm tới Myanmar, nói:
        "Hành động này gửi một thông điệp rõ ràng với thế giới rằng chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác Afghanistan của chúng tôi khi họ xây dựng một đất nước Afghanistan ổn định, đoàn kết, an toàn và thịnh vượng hơn.
        "Hòa bình là những gì chúng ta muốn. Mansour là một mối đe dọa cho nỗ lực đó."
        Một phát ngôn nhân của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani nói không kích của phi cơ không người lái "tỏ ra thành công."

        Mang lại hòa bình, ổn định


         
        Mỹ nói Mansour là mối đe dọa cho hòa bình ở khu vực, trong lúc Afghanistan đang cần xây dựng, tái thiết.
        Quan chức này nói thêm rằng chính phủ Afghanistan hy vọng các cuộc không kích hỗ trợ cho tiến trình hòa bình do người Afghanistan lãnh đạo nhằm “mang lại hoà bình lâu dài và ổn định."
        Lãnh đạo Afghanistan, ông Abdullah Abdullah, nói Mansour có nhiều khả là đã chết và ông cũng nói thêm rằng Mansour là "nhân vật chính ngăn chặn Taliban gia nhập tiến trình hòa bình".
        Cái chết của Mullah Akhtar Mansour, nếu được xác nhận, sẽ là một đòn đánh lớn đối với Taliban, theo phân tích của phóng viên BBC Inayatulhaq Yasini.
        Đã có một số tin tức mâu thuẫn về sự việc từ Taliban.

        Chỉ huy cấp cao của chính quyền, ông Mullah Abdul Rauf nói với hãng tin AP rằng Mansour đã bị giết chết, nhưng đó là vào cuối ngày thứ Sáu.
        Một số nguồn tin khác bác bỏ cái chết của ông ta.
        Một chỉ huy Taliban giấu tên nói với Reuters:
        "Chúng tôi nghe được những tin tức vô căn cứ, nhưng đây không phải là lần đầu tiên.
        “Tôi chỉ muốn chia sẻ thông tin của riêng tôi là thủ lĩnh Mullah Mansour đã không bị giết…"
        Các tin đồn sai cũng thường liên quan các thủ lĩnh, lãnh đạo của Taliban.
        Omar đã chết vào năm 2013, nhưng điều này chỉ được Taliban xác nhận hai năm sau đó, trong khi tin tức nói Mansour đã bị giết chết trong một cuộc đọ súng năm ngoái, điều đã bị chính phủ Afghanistan bác bỏ.

        Bất đồng nội bộ


         
        Taliban gia tăng đáng kể sức mạnh, sau khi quân đội quốc tế rút khỏi vai trò chiến đấu tích cực từ năm 2014.
        Được biết, việc bổ nhiệm Mansour làm thủ lĩnh Taliban đã gây tranh cãi.
        Một nhóm đối thủ trong Taliban đã tự chọn lãnh đạo của mình
        Mullah Mansour từ lâu nay là quyền lãnh đạo của Taliban, ông này thân cận với người sáng lập Taliban, Mullah Omar
        Mansour sinh vào thập niên 1960, tại tỉnh Kandahar, từng giữ chức vụ Bộ trưởng hàng không dân dụng thời Taliban cầm quyền ở Afghanistan
        Ông có vai trò tích cực trong việc buôn bán ma túy, theo Liên Hiệp Quốc
        Mansour từng đụng độ với Abdul Qayum Zakir, một chỉ huy quân sự cấp cao, trong bối cảnh một cuộc đấu tranh quyền lực và bất đồng nội bộ Taliban về đàm phán với chính quyền Afghanistan.
        Vào năm 2010, một người đàn ông tự xưng là Mansour đã gặp cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai về các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng sau các thông tin dường như cho thấy nhân vật đó là một người mạo danh.
        Taliban đã gia tăng đáng kể sức mạnh, từ khi quân đội quốc tế rút khỏi vai trò chiến đấu tích cực vào năm 2014.
        Các lực lượng của NATO đang được ngày một gia tăng triển khai ở các khu vực giao tranh để hỗ trợ cho quân đội Afghanistan chống lại Taliban.

        Nghệ An: Tài xế như ‘gà mắc tóc’ khi bị bắt quả tang chở lậu cả kho linh kiện

        authorMinh Thuỳ 16:10 22/05/2016

        (VietQ.vn) - CSGT Nghệ An đã tạm giữ lô linh kiện điện thoại, máy tính bảng không rõ nguồn gốc, trị giá khoảng 1 tỉ đồng được vận chuyển bằng xe khách.
          Theo thông tin ban đầu trên báo Thanh Niên, vào khoảng 15h30 ngày 21/5 tại km 402, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Hồng (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu phát hiện xe khách mang biển kiểm soát 51B - 14782 do ông Đống Thanh Phong (45 tuổi, trú tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) điều khiển, chạy theo hướng Nam - Bắc, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.
          Lô hàng linh kiện điện thoại và máy tính bảng trị giá khoảng 1 tỉ đồng bị thu giữ ở Nghệ An

          Lô hàng linh kiện điện thoại và máy tính bảng trị giá khoảng 1 tỉ đồng bị thu giữ ở Nghệ An. Ảnh Thanh Niên

          Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe đang chở lô hàng linh kiện điện thoại và máy tính bảng, gồm: 500 sạc điện thoại các loại, 500 sạc dự phòng, 400 sạc đa năng, 7.000 pin điện thoại các loại, hơn 2.000 màn hình điện thoại các loại, 106 màn hình Apad, 775 tai nghe điện thoại, 400 loa mini cầm tay…
          Tại hiện trường, tài xế Phong không xuất trình được chứng từ về nguồn gốc số hàng trên và cho biết nhận chở thuê lô hàng từ các tỉnh phía nam ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu đã lập biên bản tạm giữ số hàng hóa này để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.
          Đáng chú ý trước đó vào ngày 27/3, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 1 đối tượng thường vận chuyển một số linh kiện điện thoại có nguồn gốc Trung Quốc đến địa bàn huyện Diễn Châu để nhập cho các cửa hàng điện thoại, tổ công tác Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế - Ma túy - Chức vụ - Môi trường Công an huyện đã tổ chức lực lượng tiến hành mật phục, theo dõi.
          Nếu không bị lực lượng chức năng Nghệ An kịp thời phát hiện, số linh kiện điện tử này sẽ được chuyển ra các tỉnh miền Bắc

          Nếu không bị lực lượng chức năng Nghệ An kịp thời phát hiện, số linh kiện điện tử này sẽ được chuyển ra các tỉnh miền Bắc. Ảnh Thanh Niên

          Qua đó phát hiện đối tượng điều khiển chiếc xe ôtô BKS 37D-001.61 đang dừng lại để giao hàng tại xóm 12, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, phát hiện một lô hàng trên xe của đối tượng, gồm: 570 xạc điện thoại, 160 màn hình điện thoại, 25 gậy chụp ảnh, 150 vỏ điện thoại không có hóa đơn chứng từ ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ, báo Công An Nghệ An đưa tin.
          Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa đối tượng và tang vật về trụ sở Công an để làm việc. Tại cơ quan điều tra, đối tượng trên khai là Hồ Văn Thắng (SN 1979) trú tại xóm 9, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Số hàng trên được nhập từ Hà Nội và Lạng Sơn. Vụ việc sau đó được cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.
          Núi lửa Indonesia nổi cơn ‘cuồng nộ’: 6 người bị dung nham thiêu sống(VietQ.vn) - Núi lửa phun trào ở Indonesia đã khiến ít nhất 6 người chết. Luồng khí và dung nham từ núi lửa phun ra đạt đến nhiệt độ 700 độ C.
          Minh Thùy (T/h)

          Cá chết hàng loạt ở miền Trung: Nafiqad yêu cầu kiểm tra muối biển

          Trước hiện tượng cá chết hàng loạt ở miền Trung, Nafiqad vừa ra công văn khẩn yêu cầu kiểm tra chỉ tiêu kim loại nặng trong muối biển tại khu vực này.


           
          Theo những tin tức mới nhất trên báo Infonet, trước hiện tượng cá chết hàng loạt bất thường tại vùng biển ven các tỉnh miền Trung, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm và Thủy sản (Nafiqad) thuộc Bộ NN&PTNT vừa có công văn yêu cầu các tỉnh liên quan, tổ chức lấy mẫu muối, kiểm tra khẩn cấp các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm.
          Cá chết hàng loạt bất thường ở miền Trung đã gây thiệt hại nặng nề cho ngư dânCá chết hàng loạt bất thường ở miền Trung đã gây thiệt hại nặng nề cho ngư dân. Ảnh Zing News
          Theo đó, Nafiqad yêu cầu các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa, Ninh Thuận, các Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 1,2,3 tổ chức lấy mẫu muối, kiểm tra khẩn cấp các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm.
          Trong công văn số 949/QLCL- CL2 do Cục trưởng Nguyễn Thư Tiệp ký chuyển gửi ngày 19/5, có nêu rõ, trong thời gian qua đã xảy ra hiện tượng cá chết bất thường tại vùng biển ven các tỉnh miền Trung. Để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm và Thủy sản (QLCLNL&TS) đề nghị các đơn vị, chi Cục QLCLNL&TS các tỉnh nói trên, trong trường hợp địa phương có sản xuất muối ăn, thực hiện lấy 3 mẫu muối sản xuất năm 2016 (từ 3 cơ sở sản xuất trên địa phương), gửi các Trung tâm CLNL&TS để phân tích các chỉ tiêu kim loại nặng (As, Cd, Pb, Hg).
          Công văn khẩn của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm và Thủy sản (Bộ NN&PTNT) sau sự kiện cá chết trắng miền TrungCông văn khẩn của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm và Thủy sản (Bộ NN&PTNT) sau sự kiện cá chết trắng miền Trung. Ảnh Infonet
          Báo cáo kết quả phân tích các mẫu muối (trên cơ sở đối chiếu với mức giới hạn tại QCVN 8-2: 2011/BYT) về Cục QLCLNL&TS. Các Trung tâm QLNL&TS vùng 1/6 tiếp nhận mẫu và ưu tiên phân tích các chỉ tiêu kim loại nặng (As, Cd, Pb, Hg) để trả kết quả trong thời gian sớm nhất.
          Ngày 4/5, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế) đã có công văn trả lời về việc kiểm nghiệm 16 mẫu thực phẩm hải sản tại Hà Tĩnh. Theo đó tất cả mẫu lấy từ các chợ đều có hàm lượng kim loại nặng nằm trong ngưỡng cho phép.
          Trước đó, ngày 2/5, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng huyện Cẩm Xuyên và Lộc Hà tổ chức lấy 16 mẫu thực phẩm gồm: Cá biển các loại, mực, tôm và ghẹ. Trong đó có 5 mẫu cá, 1 mẫu tôm và 1 mẫu mực được lấy tại chợ Gò Cá Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên và 7 mẫu cá, 1 mẫu ghẹ, 1 mẫu mực được lấy tại chợ cá xã Thạch Kim huyện Lộc Hà.
          Hàm lượng kim loại nặng trong 16 mẫu hải sản ở Hà Tĩnh đều ở ngưỡng cho phépHàm lượng kim loại nặng trong 16 mẫu hải sản ở Hà Tĩnh đều ở ngưỡng cho phép. Ảnh Dân Trí
          Đáng chú ý, cũng liên quan đến vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung, ngày 4/5, Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đã trả lời kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm hải sản được lấy tại chợ Gò Cá, Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên và chợ cá Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng kim loại nặng trong tất cả các mẫu đều nằm trong ngưỡng cho phép, báo Dân Trí đưa tin.
          Tại Quảng Trị, ngành Y tế cũng đã kiểm tra mẫu vật phẩm 10 loại cá chết trôi dạt vào bờ, kết quả kiểm tra cho thấy, các mẫu cá này đều nhiễm hàm lượng kim loại nặng nhưng hàm lượng này nằm ở ngưỡng cho phép theo đúng quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị thường xuyên tiến hành quan trắc tại các vùng biển trên địa bàn tỉnh với tần suất 2 lần/ngày. Kết quả quan trắc chất lượng nước ở mức an toàn.
          Theo Minh Thùy - Chất lượng Việt Nam

          Mai Hồ: 'Trấn Thành và Hari Won là cặp trời sinh'

          Minh Tâm |
          Mai Hồ: 'Trấn Thành và Hari Won là cặp trời sinh'

          Chàng diễn viên hài gọi điện tâm sự với bạn gái cũ về tình mới trước khi truyền thông phát hiện ra chuyện anh yêu Hari Won.



          Mai Hồ đến gặp phóng viên Zing.vn với hình ảnh trẻ trung, trang phục sành điệu. Cô cười bảo, sau gần hai năm mới có thể đối diện với báo chí về cuộc tình đã qua.
          Bạn gái cũ MC Thử thách cùng bước nhảy cho hay, giữa cô và Trấn Thành không có bất cứ xích mích nào, đơn giản cả hai nhận ra họ không thuộc về nhau và quyết định chia tay để lựa chọn cuộc sống hạnh phúc hơn.
          Dù vậy, người đẹp sinh năm 1987 luôn biết ơn về cuộc tình cũ vì nhờ đó mà cô trưởng thành và sâu sắc hơn.
          Mai Hồ: Trấn Thành và Hari Won là cặp trời sinh - Ảnh 1.
          Sau khi chia tay Trấn Thành, Mai Hồ dự định lấn sân âm nhạc, nhưng kết hoạch này vẫn chưa được thực hiện.
          Chúng tôi chia tay vì tính cách đối lập
          - Mối quan hệ giữa chị và Trấn Thành hiện nay thế nào sau gần 2 năm chia tay?
          - Tôi và Trấn Thành quyết định chia tay vì nhận ra cả hai có nhiều điểm không hợp nhau. Quyết định chia tay là chọn lựa từ hai phía. Khi chúng tôi ngồi xuống nói về việc này, cả hai đã rất cởi mở.
          Chúng tôi chia tay trong êm đẹp, chính vì thế cả hai vẫn còn giữ hình ảnh đẹp về nhau, hiện anh Thành và tôi đều là những người bạn tốt. Chúng tôi vẫn nói chuyện về công việc, cuộc sống như những người bạn thân.
          Để trở thành bạn sau cuộc tình đổ vỡ, cả hai phải sống tốt, không có gì sai lầm với nhau thì mới có thể tôn trọng nhau. Chúng tôi đủ hiểu nhau để bảo vệ đối phương trước mỗi lần dư luận nổi sóng.
          Dù vậy, cả hai đều có cuộc sống riêng nên cũng không tâm sự quá nhiều như trước. Đó là cách chúng tôi giữ sự tôn trọng đối với người mới.
          - Nhìn lại cuộc tình đã qua, có bao giờ chị hối tiếc về mối tình với người đàn ông nổi tiếng mà nhiều cô gái mơ ước?
          - Tôi không có gì để tiếc. Tôi phải cám ơn cuộc tình đó, vì những gì đã trải qua giúp tôi có bài học và thấy được nhiều điều thú vị trong cuộc sống.
          Nhờ chuyện tình cảm với anh Thành mà tôi có nhiều kinh nghiệm, hoàn thiện mình hơn khi bắt đầu một tình yêu mới.
          Tôi nghĩ rằng không có bài học nào miễn phí. Nếu không nhờ mối tình đó, sẽ không có Mai Hồ ở thời điểm hiện tại. Tôi trở nên điềm tĩnh, chín chắn hơn, biết mình nên nhún nhường, lùi bước khi cần thiết.
          Thất bại cũng là chìa khóa để thành công. Bản thân tôi nhìn vào thất bại để xem xét lại mình chứ không trách đối phương.
          - Đã có rất nhiều tin đồn xung quanh cuộc tình đã qua của chị, không ít người cho rằng, chị chia tay vì bị lừa dối hay chuyện tình cảm của chị và Trấn Thành chỉ để PR. Chị nghĩ sao?
          - Tôi có quan điểm là nói nhiều thì dại nên dư luận có bất cứ bình luận gì về tôi hay anh Thành, tôi đều giữ tim lặng. Sự thật thế nào thì người trong cuộc rõ hơn ai hết. Chúng tôi biết, bạn bè, người thân hiểu, thế là đủ.
          Đối với tin đồn về giới tính, tôi chưa bao giờ lên tiếng. Dư luận luôn nhiều chiều, chúng ta không thể gõ cửa từng nhà để giải thích được.
          Người thương mình sẽ tin, kẻ ghét mình thì dù nói thế nào cũng không tin. Nếu tôi giải thích, người ta sẽ nghĩ tôi ăn theo scandal. Thời gian sẽ chứng minh.
          - Nhiều người bảo, chị bỗng chốc nổi tiếng khi yêu Trấn Thành và chị được rất nhiều trong cuộc tình này, thực tế ra sao?
          - Tôi không bao giờ phủ nhận việc được mọi người biết đến khi là người yêu Trấn Thành, nhưng đôi lúc nghĩ mình cũng có tên riêng, sao mọi người cứ gọi là tình cũ Trấn Thành.
          Tôi sẽ tự chứng minh để mọi người nhắc đến là Mai Hồ.
          Trước đây, tôi và anh Thành vốn không công khai tình cảm từ ban đầu. Truyền thông nhắc đến nên mọi người quan tâm. Bản thân tôi rất sợ bị đánh giá là yêu người nổi tiếng để ăn theo.
          Như mọi người thấy, thời điểm được quan tâm nhất, tôi vẫn không lấn sân showbiz. Nếu là người cơ hội, tôi đã làm chuyện đó.

          Mai Hồ: Trấn Thành và Hari Won là cặp trời sinh - Ảnh 2.
          Bà mẹ một con cho rằng Hari Won là người có tính cách hợp với Trấn Thành hơn cô.
          Không đồng tình khi mọi người đánh giá Trấn Thành - Hari yêu để PR

          - Hiện tại, khi Trấn Thành công khai tình cảm với Hari Won, người ta tiếp tục gán cho họ là chiêu PR, hay bạn gái mới của Trấn Thành là "Mai Hồ thứ hai". Quan điểm của chị thế nào?
          - Thời điểm anh Thành và Hari đến với nhau, tôi biết trước báo chí vì anh Thành có tâm sự với tôi. Tôi không đồng tình với việc mọi người đánh giá chuyện tình cảm này là chiêu PR.
          Trấn Thành có độ nổi tiếng nhất định trong showbiz, anh ấy cần gì phải mang tình cảm để cầu danh. Chuyện này không chỉ không có lợi mà ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh của anh ấy.
          Nhiều người bảo cả hai công khai tình cảm để PR phim, Hari không đúng khi bỏ Tiến Đạt, hay Trấn Thành là người thứ 3... tôi không muốn bình luận nhiều vì mình là người ngoài.
          Thật ra, yêu nhau 9 năm mà không đến được với nhau, bản thân họ hiểu điều đó hơn ai hết. Tôi từng ở hoàn cảnh của họ nên tôi hiểu.
          Lúc bị tin đồn bủa vây, anh Thành gọi cho tôi tâm sự. Tôi có khuyên anh nên im lặng để mọi thứ trôi qua. Nếu là tình yêu thật sự, hạnh phúc sau này sẽ là câu trả lời.
          Còn nếu là chiêu trò thì chỉ được một thời gian, không ai diễn mãi được. Biết đâu sẽ có một cái kết đẹp là câu trả lời dành cho dư luận?
          - Hari Won sôi động, hoạt bát nên hợp với Trấn Thành hơn Mai Hồ, chị sẽ nói gì trước nhận xét như vậy?
          - Hari là cô gái hoạt bát, năng động. Anh Thành là người hoạt ngôn, thậm chí là tăng động. Tôi cũng từng nói với anh, sao anh có thể nói cả ngày mà không chán, anh giống bình năng lượng lúc nào cũng đầy.
          Tính tôi ngược lại với anh Thành. Ngay cả cách nói chuyện, giao tiếp cũng rất khác biệt.
          Thậm chí đôi lúc anh ấy nói quá nhiều khiến tôi đau đầu, nhưng Hari lại thích điều đó vì cô ấy cũng là người hoạt ngôn. Tôi vẫn hay trêu hai người là cặp trời sinh.
          Người yêu hiện tại của tôi trái ngược với anh Thành, anh ấy điềm tĩnh và ít nói.
          theo zing.vn
           

          Không có nhận xét nào:

          Đăng nhận xét