Nói đến Đà Nẵng không thể không nhắc đến dòng sông Hàn thơ mộng và
cầu Sông Hàn – cây cầu quay đầu tiên ở Việt Nam, do nhân dân thành phố
đóng góp phần lớn tiền xây dựng. Cầu được xây dựng trên trục chính của đường Bạch Đằng, nối quận Hải Châu với quận Sơn Trà. Mỗi buổi tối, cầu sông Hàn đẹp lung linh nổi bật giữa thành phố Đà Nẵng trẻ trung.
Cầu sông Hàn – biểu tượng mới của thành phố Đà Nẵng
Vào khoảng 0 giờ 30 hàng ngày, phần
giữa của cầu sông Hàn quay 90 độ quanh trục, nằm dọc theo dòng chảy của
dòng sông, mở đường cho tàu lớn đi qua, vào khoảng 3 giờ 30 cầu sẽ quay
trở lại như cũ. Hóng mát bên sông Hàn và chờ đợi khoảnh khắc cầu quay
là thú vui của nhiều người dân địa phương cũng như khách du lịch, mang
lại cho họ những cảm xúc phấn khích, bồi hồi khó tả. Đến nỗi nhiều người
cho rằng, “không xem cầu Sông Hàn quay nghĩa là chưa đến Đà Nẵng”.
2. Bán đảo Sơn Trà
Bán đảo Sơn Trà như một cây nấm vươn ra ngoài biển khơi
Sơn Trà là tên một bán đảo hình cây nấm thuộc quận Sơn Trà, nằm cách
trung tâm thành phố Ðà Nẵng 10 km về hướng Ðông Bắc. Đến Sơn Trà, du
khách được “lên rừng, xuống biển”, trải nghiệm các hoạt động như: Khám
phá rừng già Sơn Trà; tắm biển ở bãi tắm Mỹ Khê, bãi Bụt; tham gia câu
cá cùng ngư dân, lặn biển ngắm san hô; thăm hải đăng Tiên Sa; tham quan
chùa Linh Ứng và ngắm toàn cảnh thành phố Đà Nẵng từ đỉnh Sơn Trà; đến
Mũi Nghê – nơi đón ánh nắng bình minh đầu tiên của Đà Nẵng…
3. Đèo Hải Vân
Cảnh đẹp từ đèo Hải Vân
Đèo Hải Vân dài 20km, nằm ở giữa địa giới tỉnh Thừa Thiên Huế và
thành phố Đà Nẵng. Với độ cao gần 500m so với mực nước biển, đèo Hải Vân
nổi tiếng là đường đèo đẹp nhất và cũng hiểm trở nhất Việt Nam. Từ đỉnh
đèo Hải Vân, những phong cảnh ấn tượng về dải vờ biển tuyệt đẹp của tổ
quốc hiện ra. Đó là làng chài Lăng Cô đẹp như tranh vẽ, thành phố Đà
Nẵng hiện đại bên bờ sông Hàn, đỉnh Sơn Trà quanh năm mây phủ, dải cát
trắng phau của bãi biển Non Nước, những tảng đá chênh vênh của Ngũ Hành
Sơn… Hiện nay dù đã có hầm đường bộ Hải Vân, nhiều du khách vẫn cất công
vượt đường đèo trắc trở với núi cao, vực sâu để được tận mắt ngắm nhìn
những cảnh đẹp như tranh vẽ ấy.
4. Ngũ Hành Sơn
Thắng cảnh Ngũ Hành Sơn
Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 7km, thuộc phường Hòa Hải,
quận Ngũ Hành Sơn, kề bên khu du lịch Non Nước, Ngũ Hành Sơn là năm ngọn
núi đá (Kim sơn, Mộc sơn, Thủy sơn, Hỏa sơn và Thổ sơn) trông giống như
những hòn non bộ nổi lên giữa một cồn cát đá mênh mông, quanh năm sóng
vỗ dưới chân. Đến Ngũ Hành Sơn, du khách thường đến ngọn núi lớn Thủy
Sơn, chùa Tam Thai, các hang động Huyền Không, động Linh Nham, động Vân
Thông, động Lăng Hư, động Vân Nguyệt… Dưới chân Ngũ Hành Sơn có làng đá
mỹ nghệ Non Nước với những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc bằng đá được bàn tay các nghệ nhân địa phương cần cù tạc nên.
5. Làng đá mỹ nghệ Non Nước
Một cửa hàng tại làng đá mỹ nghệ Non Nước
Làng được hình thành vào thế kỷ 18 do nghệ nhân người Thanh Hóa tên
là Huỳnh Bá Quát khai phá. Sang thế kỷ 19 thì cả làng đều sinh sống bằng
nghề này. Ở Non Nước, sản phẩm mỹ nghệ bằng đá cẩm thạch khá phong phú
như: tượng Phật, tượng thánh, tượng người, tượng muông thú, vòng đá đeo
tay trơn láng đầy mầu sắc chạm trổ tinh xảo, công phu… Đến Ngũ Hành Sơn,
du khách có thể tận mắt chứng kiến người nghệ nhân chế tác những tác
phẩm đẹp từ đá thiên nhiên, sau đó thoải mái chọn lựa những đồ lưu niệm
bằng đá dành tặng người thân.
6. Núi Bà Nà
Tượng Phật trên núi Bà Nà
Núi Bà Nà thuộc nằm ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, cách Đà Nẵng 40 km
về phía Tây Nam. Bà Nà có những giá trị sinh thái và du lịch to lớn, là
một khu dự trữ thiên nhiên Quốc gia. Ở
Bà Nà, với độ cao 1489m so với mực nước biển, du khách sẽ được cảm nhận
4 mùa riêng biệt trong 1 ngày: Sáng – xuân, trưa- hạ, chiều – thu, tối –
đông và luôn khô ráo vì ít khi bị mưa. Vượt qua đoạn cáp treo dài và dốc kỷ lục, từ
trên đỉnh núi, du khách có thể bao quát cả một không gian mênh mông:
biển cả, thành phố Đà Nẵng, những cánh đồng lúa xanh đến tận chân trời…
Đến đây, bạn không nên bỏ qua những địa điểm như: chùa Linh Ứng với bức tượng Đức Bổn Sư cao 27m, Suối Mơ nước trong vắt, mùa hè có ngọn thác Tóc Tiên…
7. Bãi Biển Phạm Văn Đồng
Bãi biển Phạm Văn Đồng nằm ngay tại trung tâm thành phố Đà Nẵng
Thuộc phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, tại công viên biển Đông, đây là
một bãi tắm công cộng được xây dựng với kinh phí 12 tỉ đồng là địa điểm
thu hút cư dân địa phương và khách du lịch khắp nơi. Bãi tắm ở đây có
diện tích 7.726m2, có các công trình phụ trợ như một đài phun nước, 6 hồ
chứa nước ngọt, 26 dãy vòi sen, 24 phòng thay quần áo bằng composit.
Bãi tắm có thể phục vụ từ 3.500 đến 4.000 lượt người đến tắm biển mỗi
ngày.
Cách trung tâm làng Nam Ô (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng - nằm giữa Đà Nẵng và đèo Hải Vân) khoảng 2km về hướng Đông Nam có một dải đá ngầm, ngư dân trong vùng gọi là rạn Nam Ô. Rạn
Nam Ô có nhiều rong tảo nên là nơi trú ngụ của nhiều loài cá và hải sản
quý. Theo kinh nghiệm của dân địa phương, nên đến tham quan rạn Nam Ô
nên đến vào lúc lúc thủy triều xuống vì lúc ấy bờ biển lộ ra bãi cát, bãi đá rất đẹp. Sau khi tham quan rạn Nam Ô, du
khách có thể dùng thuyền ngược về hướng Tây theo dòng sông Cu Đê, thực
hiện một tour du lịch sinh thái, thăm làng dân tộc Kà-Tu ở xã Hòa Bắc,
huyện Hòa Vang.
9. Làng chiếu Cẩm Nê
Nghệ nhân dệt chiếu tại làng Cẩm Nê
Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 14km về phía Tây Nam, làng chiếu Cẩm
Nê thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Nơi đây từ lâu
đã nổi tiếng với các loại chiếu hoa truyền thống, từng được hiện diện ở
nội triều các vua nhà Nguyễn. Ưu điểm của chiếu hoa Cấm Nê là dày hơn,
bền hơn, nằm êm lưng hơn so với chiếu của các địa phương khác. Đặc biệt
mùa hè nóng bức, nằm trên chiếu Cẩm Nê sẽ cảm được cái mát lạnh, và vào
mùa đông chiếu tỏa ra hơi ấm cùng với mùi hương đồng cỏ nội thơm dịu.
Hiện nay, một đôi chiếu kích thước 1,6m x 2m có giá 500.000VND.
10. Làng cổ Túy Loan
Đua thuyền tại làng cổ Túy Loan
Làng cổ Túy Loan nằm về hướng Tây Nam, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng chừng 15km, bên Quốc lộ 14 B.Theo
những dấu tích còn sót lại, làng cổ Túy Loan đã có trên 500 tuổi, nổi
bật là ngôi đình cổ đã được Bộ Văn hóa công nhận là di tích lịch sử,
kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Dịp hội
đình Túy Loan diễn ra vào mùng 9 tháng Giêng, bạn sẽ được tham dự cuộc
đua ghe thuyền đặc sắc của trai làng rồi tham gia những trò chơi dân
gian như đẩy gậy, thi cờ tướng, cờ người, nghe hát bài chòi, hát hò
khoan đối đáp… Đến làng cổ Túy Loan, du khách không nên bỏ lỡ dịp
được nếm thử món đặc sản bánh tráng và Mỳ Quảng nức tiếng xa gầnnhư câu
ca rằng: “Tuý Loan trăm thứ đều ngon/Vừa vừa cái miệng kẻo chồng con hết nhờ!”.
Nguồn: Tổng hợp từ Internet
Ngũ Hành Sơn
Ngũ Hành Sơn hay núi Non Nước là một thắng cảnh nổi tiếng; trong ký ức của nhiều người đây còn là vùng “địa linh” của xứ Quảng xưa nay. Ngũ Hành Sơn là một địa danh du lịch được rất nhiều du khách trong nước và quốc tế biết đến.
Một phong cảnh của núi Ngủ Hành Sơn
Một nhà thơ đã viết về Ngũ Hành Sơn “Núi thấp hơn hết mà danh cao hơn hết” (dịch). Thực ra tên gọi Non Nước
đã có từ lâu đời, đã đi vào ca dao như một tổng kết kinh nghiệm về thời
tiết của dân chúng: “Chiều chiều mây phủ Sơn Trà, Sấm rền Non Nước
trời đà chuyển mưa”. Trong Giáp Ngọ bình Nam đồ do Đoan quốc công
Nguyễn Hoàng lập năm 1594, sau khi được vua Lê cho vào trấn thủ đất
Thuận Hóa, vẽ đường đi từ Chiêm Thành đến biên giới Chân Lạp có ghi địa
danh “Non Nước Sơn”.
Ngọn Thủy Sơn
Thang máy đưa khách lên ngọn thủy sơn
Cũng như trong Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư do Đỗ Bá Công Đạo, tự Đạo Phủ,
quê Nghệ An, soạn vào năm Bính Dần (1686), vẽ đường đi từ Thăng Long
đến Chiêm Thành đều có ghi “Non Nước Sơn tam đỉnh” bằng chữ Nôm. Như vậy
là địa danh núi Non Nước đã xuất hiện trên văn bản hơn 5 thế kỷ, còn sự
ra đời của nó chắc phải kể từ khi những lưu dân Việt đặt chân đến vùng
đất này. Trong khi đó, tên Ngũ Hành Sơn được Lê Quang Định nói
đến trong Hoàng Việt nhất thống dư địa chí (1806) như sau: “Phía đông
bến đò xã Hoàn Ký Đông có núi Ngũ Hành Sơn, năm tòa núi chia làm Kim,
Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ gọi là núi Non Nước”. Phải thừa nhận rằng tên Ngũ Hành Sơn
không những mang tính hoa mỹ hơn, mà người đặt ra nó đã dựa vào thế
đất, thế núi và có kết hợp các yếu tố cơ bản của thuyết âm dương ngũ
hành.
Động Huyền Không Ngủ Hành Sơn
Người Pháp sau này, cuối thế kỷ XIX, thì lại dựa vào chất liệu của núi
đá để đặt tên cho thắng cảnh là “Les montagnes de marbre” (Những ngọn
núi đá cẩm thạch).
Động Huyền Không - Núi Ngủ Hành Sơn
Những dấu tích còn lưu lại cho biết rằng trước khi người Việt đến đây,
người Chăm đã thờ cúng các vị thần của họ trong các hang động, đền miếu
trên các hòn núi này. Người Việt đến mang theo đạo Phật, lập thêm chùa
chiền, am, thất làm tôn thêm tính chất uy nghiêm của một thắng cảnh mà
không bài trừ nhau.
Quần thể thắng cảnh Ngũ Hành Sơn nằm trên địa phận xã Hòa Hải, huyện Hòa Vang, nay là phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng
8km về phía đông nam, ngay trên tuyến đường Đà Nẵng- Hội An. Những núi
đá vôi nằm rải rác trên diện tích khoảng 2km2, gồm: Kim Sơn, Mộc Sơn,
Thổ Sơn, Thủy Sơn và Hỏa Sơn. Mỗi ngọn núi có một vẻ đẹp riêng về hình
dáng, vị trí, chất liệu đá, về hang động, chùa chiền bên trong. Trong
các ngọn núi, Thủy Sơn là hòn lớn nhất và cũng kiều diễm nhất. Núi cao
106m, có 3 ngọn ở 3 tầng giống như 3 ngôi sao (Tam Thai). Đây là nơi tập
trung nhiều hang động, chùa chiền nhất.
Chính điện Chùa Tam Thai Ngủ Hành Sơn
Về hang động có: Hóa Nghiêm, Huyền Không, Linh Nham, Lăng Hư, Vân Thông, Thiên Long, Bàn Cờ, Tàng Chân, Chiêm Thành và Vọng Hải Đài, Vọng Giang Đài. Về chùa có: Tam Thai, Tam Tôn, Linh Ứng…
Điều thú vị ở đây mà các điểm du lịch khác khó có thể có được là sau
những giờ leo trèo, lên xuống hàng trăm bậc cấp để thăm thú các hang
động và chùa chiền, du khách chỉ cần bước ra mấy trăm mét là đến bãi biển non nước
cát trắng mịn, nước trong xanh, sóng êm như mời gọi chào đón đến với
làn nước mặn, thư giãn gân cốt, đồng thời ngắm nhìn cảnh núi non, trời
biển bao la.
Du khách thích thú chụp ảnh từ núi Ngủ Hành Sơn
Cả vùng Ngũ Hành Sơn được quy hoạch và đang triển khai xây dựng thành Khu Công viên văn hóa Ngũ Hành Sơn. Trong tương lai ngắn bạn sẽ chứng nơi đây hoàn toàn khác hẳn, đẹp hơn và là điểm thu hút khách du lịch nhiều hơn.
Đèo Hải Vân là một mạch núi trong dãy Trường Sơn, là ranh giới giữa Thừa Thiên-Huế ở phía Bắc và thành phố Đà Nẵng ở phía Nam. Đây là con đèo dài nhất và có mức độ hiểm trở nhất trong các ngọn đèo ở Việt Nam.
Thắng cảnh đẹp Hải Vân
Với độ cao 496 m so
với mực nước biển có cửa ải tên Hải Vân, đỉnh cao nhất của đèo và được
xây từ thời Minh Mạng, được chính nhà vua cho treo biển “Thiên hạ đệ
nhất hùng quan”. Đến đây, có một khoảng bãi đất rất rộng để dừng xe nghỉ
chân, và tại đây có thể ngắm biển và chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của cả con
đèo.
Hiên nay, hơn 6 km
đường hầm đã được xây dựng thay thế cho gần 25 kem đường đèo nguy hiểm,
hiểm trở đã tạo sự thuận lợi cho việc đi lại cũng như giảm tai nạn giao
thông, đồng thời đã thu hút du khách đến với tuyến du lịch hấp dẫn nhất
miền Trung nối Lăng Cô thơ mộng với Nam Ô xinh đẹp chỉ trong vòng chưa
đến 14 phút. Đây cũng là đường hầm xuyên núi dài nhất Đông Nam Á được
khánh thành vào tháng 6-2005.
– Cách Đà Nẵng 25km về Phía Bắc và mất khoảng 35 – 40 phút nếu đi bằng ô tô, xe máy.
– Lộ trình: Trung tâm
Đà Nẵng – Quốc lộ 1A về phía Bắc – chân đèo Hải Vân hoặc từ trung tâm
Thành phố – đường biển Nguyễn Tất Thành – quốc lộ 1A – chân đèo.
Tới Tour Đà Nẵng, bạn sẽ được ngắm vẻ đẹp Vịnh Đà Nẵng một
trong những vịnh biển hình cánh cung đẹp nổi tiếng, nơi có các bãi tắm
Nam Ô, Xuân Thiều, Thanh Bình trải dài theo vòng cung của vịnh nối liên
hoàn trên tuyến đường biển Liên Chiểu -Thuận Phước dài gần 14km. Vịnh
được che chắn bởi sườn núi Hải Vân và bán đảo Sơn Trà nên rất kín gió,
thích hợp cho các trò chơi giải trí trên biển như dù bay, lướt ván, môtô
nước… Du khách đến đây còn được thưởng thức đặc sản hải sản tươi ngon
được cung cấp từ ngư dân của làng chài ven đó, đặc biệt là món gỏi cá
Nam Ô tuyệt vời của vùng biển này.
Đình Quá Giáng tọa lạc ở thôn Quá Giáng, xã Hòa Phước, huyện Hòa
Vang, thành phố Đà Nẵng. Tại đây thờ Quan Thánh và các vị tiền hiền của
bốn tộc Đinh, Lê, Trần, Nguyễn – những người có công theo Chúa Nguyễn
vào Nam khai phá đất đai lập nên làng Quá Giáng xưa bao gồm vùng Quá
Giáng, Giáng Nam, Trà Kiểm, An Lưu và xóm Cồn Mong.
Đình Quá Giáng
Hàng năm dân làng có hai kỳ Xuân Thu tế lễ vào các ngày 20 tháng 2 và
12 tháng 7 âm lịch để tưởng nhớ lại các vị tiền hiền đã mở mang vùng
đất này.
Đình Quá Giáng được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích quốc gia năm 2000.
Đình Nại Nam – Đà Nẵng
Đình làng Nại Nam nay thuộc khối phố Nam Sơn, phường Hòa Cương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Đình Nại Nam
Đình được xây dựng năm Ất Tỵ (1905) từ công sức đóng góp của dân địa
phương, thờ Thành hoàng bảo an chính trực, bổn xứ thổ thần và các vị
tiền nhân của làng.
Di tích đình Nại Nam, ngoài giá trị của một di tích kiến trúc – nghệ
thuật còn là một trong những dinh làng cổ tiêu biểu còn lạì khá nguyên
vẹn trong nội thành Đà Nẵng. Đình làng Nại Nam được Bộ Văn hóa – Thông
tin công nhận là Di tích quốc gia năm 1999.
Đình Hải Châu – Đà Nẵng
Đình làng Hải Châu nằm trên đường Phan Chu Trinh, thuộc Tổ 6, phường Hải Châu 1, thành phố Đà Nẵng.
Phía trưóc đình Hai Châu có hồ nước lớn, ỏ giữa sừng sững hòn non bộ rợp bóng cây bồ đề trên dưới trăm tuổi.
Đình làng Hải Châu được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích lịch sử quốc gia vào năm 2001.
Đình Hải Châu
Đình Bồ Bản – Đà Nẵng
Đình Bồ Bản hiện ở tại thôn Bồ Bản, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang.
Đình được xây dựng vào những năm đầu của thế kỷ XIX bằng tranh tre
tại gò miếu Tam Vị. Năm 1852, đình được dời về trung tâm làng. Tường xây
gạch, mái lợp ngói âm dương. Đình chia làm 3 gian, 2 chái, dài 14,5m,
rộng 9,7m.
Đình Bồ Bản đã được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa năm 1999.
Đình Bồ Bản
Di tích K20 – Đà Nẵng
Khu Di tích lịch sử cách mạng K20 là tên gọi do Quận ủy quận III đặt
để làm mật hiệu liên lạc thời chống Mỹ. Khu di tích nằm trên địa bàn
Khối phố Đa Mặn, phường Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn; trên tuyến đường
từ trung tâm thành phố đến khu di tích Ngũ Hành Sơn và Đô thị cổ Hội An.
Di tích K20 – Đà Nẵng
Nhà truyền thông được xây dựng khang trang, hiện đang lưu giữ tương
đối đầy đủ các hiện vật của một thời đấu tranh ngoan cường, bất khuất.
Những địa chỉ đỏ, hầm bí mật, chiến hào xưa đang được đưa vào các chương
trình tham quan, giáo dục truyền thông. Mỗi hiện vật, mỗi sự tích đều
gắn liền những con người có thật, trong đó có người đang còn sống, đang
xây dựng cuộc sống mới ngay tại mảnh đất lịch sử này.
Bia chùa An Long (Long Thủ) – Đà Nẵng
Bia chùa Long Thủ được dựng trong khuôn viên chùa Long Thủ nay đổi
tên là chùa An Long. Chùa tọa lạc trên một khu đất nằm phía sau Bảo tàng
Điêu khác Chăm, thuộc địa bàn phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành
phố Đà Nẵng. Bia chùa Long Thủ được dựng vào năm Thịnh Đức thứ 5, triều
vua Lê Thần Tông (1658).
Ngày nay, tuy ngôi chùa cũ không còn nữa, nhưng tấm bia này là một di
tích quan trọng, minh chứng cho sự hiện hữu của ngôi chùa ngày xưa,
động thời đây cũng là một trong những tấm bia cổ nhất ỏ Đà Nãng, góp
thêm tư liệu cho việc, nghiện cứu lịch sử địa phương.
Bia chùa An Long (Long Thủ) – Đà Nẵng
Bộ Vặn hóa – Thông tin đã công nhận bia chùa Long Thủ là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1992.
Đình Túy Loan – Đà Nẵng
Đình Tuý Loan, hiện ở tại thôn Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa
Vang, thành phố Đà Nẵng. Được xây dựng vào những, năm cuối thế kỷ XVIII.
Cũng như đình Nại Nam và Bồ Bàn, đình Túy Loan thờ Thành hoàng bổn xứ
và các vị tiến hiền, hậu hiển của làng.
Làng Túy Loan
Đình đã được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa năm 1999.
Mộ Ông Ích Khiêm – Đà Nẵng
Làng mộ danh nhân Ông ích Khiêm hiện tọa lạc tại nghĩa trang xã Hòa
Thọ, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ông ích Khiêm, tự là Mục Chi.
Ông sinh ngày 21 tháng 12 năm Mậu Tý (1829) tại làng Phong Lệ, tổng
Thanh Quýt, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nay là làng Phong Lệ Bắc, xã
Hòa Thọ, huyện Hòa Vang.
Lăng mộ danh nhân Ông ích Khiêm được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích quốc gia năm 2001.
Mộ Ông Ích Khiêm – Đà Nẵng
Nghĩa trang Khuê Trung – Đà Nẵng
Nghĩa trang Khuê Trung (còn gọi là Nghĩa trang Hòa Vang) – mộ lớn của
nghĩa sĩ lập tại Khuê Trung – Hòa Vang, theo sắc tứ vua ban để quy tụ
hài cốt tướng sĩ vị quốc vong thân trong cuộc kháng chiến chống quân
Pháp xâm lược năm 1858. Hòa Vang Nghĩa trang đầu tiên được lập ở trang
bò làng Nghi An (Phước Tường). Khoảng năm 1920 Pháp mở sân bay Đà Nẵng,
phải dời nghĩa trang về vườn Bá Khuê Trung. Đến 1962, quân đội Mỹ mỏ
rộng sân bay về phía Nam, lại phải dời nghĩa trang đến chỗ hiện nay, khu
vực Bình Hòa 1, phường Khuê Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Nghĩa trang Khuê Trung – Đà Nẵng
Nghĩa trang Khuê Trung được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích quốc gia năm 1999.
Nghĩa trang Phước Ninh – Đà Nẵng
Nghĩa trang Phước Ninh là nơi quy tụ thi hài các chiến sĩ và đồng bào
Quảng Nam – Đà Nẵng và các tỉnh Bình Trị Thiên, Quảng Ngãi, Bình Định
chiến đấu ỏ mặt trận Đà Nẵng đã hi sinh trong buổi đầu chốn{~ Pháp
(1858-1860).
Di tích này được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận năm 1998.
Nghĩa trang Phước Ninh – Đà Nẵng
Thành Điện Hải – Đà Nẵng
Thành Điện Hải trước là đồn Điện Hải, xây dựng năm 1813 (Gia Long thứ
12) gần cửa biển Đà Nãng. Năm 1823 (Minh Mạng thứ 4) cho dời đồn Điện
Hải vào bên trong đất liền, trên một gò đất cao. Đồn được xây bằng gạch.
Năm 1835 (Minh Mạng thứ 16) đồn đổi tên là thành Điện Hải.
Thành Điện Hải đã được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng là Di tích lịch sử quốc gia năm 1988.
Nếu có dịp thực hiện mọt tour du lịch
dài ngày đến với thành phố Đà Nẵng hiện đại và sôi động, bạn cũng sẽ có
cơ hội chiêm bái và tham quan vô số những cảnh chùa đẹp.
Đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần, tâm linh của Phật tử mộ đạo địa phương, các ngôi chùa còn là điểm du lịch Đà Nẵng
được du khách háo hức ghé đến tham quan. Không chỉ thu hút du khách bởi
bầu không khí thanh tịnh, dung dị, đa phần các ngôi chùa ở thành phố
này còn để lại nơi lòng du khách nhiều ấn tượng khó quên bởi kiến trúc
độc đáo, cũng như cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp chung quanh. Dưới đây
là một số ngôi chùa nổi tiếng của Đà Nẵng, điểm đến đáng lưu ý để bạn
‘bỏ túi’ trong chuyến du lịch sắp tới của mình.
Trong các ngôi chùa nổi tiếng của Đà
Nẵng, không ai không biết đến chùa Linh Ứng. Không biết do vô tình hay
hữu ý, Đà Nẵng có đến 3 ngồi chùa cùng mang cái tên Linh Ứng, mỗi nơi
lại có vẻ đẹp riêng biệt, cùng toạc lạc thành hình tam giác ở 3 góc của
thành phố. Mỗi ngôi chùa Linh Ứng đều có thế đất đắc địa: chùa Linh Ứng
Non Nước nằm trên hòn Thuỷ Sơn của ngọn Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng Bà
Nà nằm trên đỉnh Bà Nà hữu tình, hùng vĩ và chùa Linh Ứng Bãi Bụt toạ
lạc lưng chừng ngọn núi thuộc bán đảo Sơn Trà. Trong đó chùa Linh Ứng
Bãi Bụt to nhất và mới nhất, có kiến trúc cũng đẹp và độc đáo nhất. Cả 3
ngồi chùa đều thu hút đông đảo du khách mỗi năm, là một trong những địa
danh du lịch nổi tiếng nhất của thành phố.
Chùa Phổ Đà
Trong
danh sách các ngôi chùa nổi tiếng của Đà Nẵng, người ta cũng thường
nhắc đến chùa Phổ Đà. Chùa Phổ Đà thuộc xã Bình Thuận, quận Hải Châu,
được khánh thành từ năm 1915. Với nền tảng Phật giáo vững chắc, chùa vừa
là điểm chiêm bái linh thiêng của Phật tử, vừa là Phật học đường thuộc
Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Gần đây ngôi chùa được trùng
tu khang trang, không gian thoáng đạt, kiến trúc nổi bậc với mái chùa
cong mềm mại, đã dần trở thành điểm du lịch của nhiều đoàn du khách
trong và ngoài nước.
Toạ
lạc trên con đường Phan Chu Trinh, thuộc quận Hải Châu, chùa Tam Bảo
được xây dựng từ năm 1953, là tổ đình của Phật giáo Nam Tông của các
tỉnh miền Trung. Ngôi chùa sở hữu nhiều bức tượng quý, sống động và linh
thiêng, trong đó có tiếng vang nhất là 3 bực tạc đức Thích Ca Mâu Ni đi
khất thực, lúc toạ thiền và nhập định.
Toạ
lạc trên đường Ông Ích Khiêm, đậm nét kiến trúc Á Đông, được xây dựng
từ năm 1934, đến nay vẫn mang nét đẹp rêu phong trầm mặc. Đặc biệt là
cổng tam quan cũ xưa và dung dị. Mỗi năm chùa chào đón hàng vạn du
khách, tăng ni và Phật tử tìm đến chiêm bái, vãng cảnh; đây cũng là nơi
thường xuyên tổ chức các nghi lễ cúng bái thường niên của Giáo hội tỉnh
nhà.
Toạ
lạc tại chân núi Kim Sơn, đường Sư Vạn Hạnh, Chùa Quan Âm được xây dựng
năm 1957. Chùa gắn liền với tích truyện nhiệm mầu của cố Hoà thượng
Thích Pháp Nhãn, củng cố lòng tin Phật giáo trong lòng Phật tử địa
phương, và cả các đoàn hành hương từ nhiều nơi khác. Giữa cảnh thiên
nhiên hùng ví, núi rừng bao la, bạt ngàn, ngôi chùa ẩn hiện như một điểm
nhấn giúp cảnh quan ấm áp, thanh tịnh.
Chùa Tam Thai cũng là điểm đến phổ biến trong các hành trình tour Đà Nẵng.
Chùa Tam Thai không kém các chùa Linh Ứng trong danh sách các ngôi chùa
nổi tiếng của Đà Nẵng. Nằm trên ngọn Thuỷ Sơn, thuộc quần thể danh
thắng Ngũ Hành Sơn, chùa Tam Thai nằm giữa bốn bề thiên nhiên tĩnh lặng,
non nước hữu tình, là di sản quý đặc trưng cho kiến trúc đình chùa nhà
Nguyễn xưa. Với không gian xen chút huyền ảo, thơ mộng, giữa nhiều hang
động kỳ bí, cây cỏ xanh um phủ mờ, những dãy núi trùng điệp, bên dưới là
sóng biển ầm ì ngày đêm. Chùa Tam Thai khiến du khách không khỏi khoan
khoái hít thở bầu không khí nhiệm màu.
Nếu có dịp đi du lịch Đà Nẵng,
đến thăm thành phố biển sôi động của miền Trung, cùng với vô số những
địa điểm thú vị đang chờ đợi bạn khám phá, đừng quên ghé đến chiêm
ngưỡng nét đẹp dịu dàng, uyển chuyển và độc đáo của bãi tắm Non Nước.
Được tạp chí Forbes hàng đầu của Mỹ bình chọn là một trong 6 bãi biển
đẹp nhất hành tinh, bãi tắm Non Nước được ví như thiên đường nơi hạ giới
và là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng.
Bãi tắm Non Nước
Bãi tắm Non Nước thuộc địa phận quận Ngũ
Hành Sơn, nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng gần 10km về phía Đông
Nam. Bãi tắm có chiều dài khoảng 5km và có hình dáng như vòng cung, nổi
bật một màu xanh ngọc, bên thềm cát trắng mịn chạy dài viền sát bờ biển,
ôm lấy chân núi Ngũ Hành Sơn. Bãi tắm Non
Nước nổi tiếng bởi vẻ đẹp kỳ vĩ, sơn thuỷ kết hợp hài hoà; bầu không khí
trong lành, là nước biển xanh trong, sạch sẽ, gió biển mát rượi mơn man
da thịt, ánh nắng mặt trời ấm áp ban ngày lại trở nên mát mẻ, dễ chịu
khi chiều tối. Bãi tắm Non Nước như một bức tranh thiên nhiên sinh động,
phát hoạ một khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, hữu tình, hút hồn cả du
khách lẫn người dân bản địa. Đặc biệt, bãi tắm Non Nước còn hội tủ đủ
các yếu tố càn thiết về khí hậu, thời tiết, độ sóng, độ mặn…phù hợp cho
hầu hết các loại hình thể thao trên biển, nhất là môn lướt sóng. Đến với
bãi tắm Non Nước, bên cạnh việc nghỉ ngơi, thư giãn và tắm biển, du
khách còn có thể kết hợp dã ngoại, khám phá ngọn Ngũ Hành Sơn, viếng
thăm thắng tích này với những cảnh chùa thiên liêng, tĩnh lặng, cùng hệ
thống hang động bí ẩn, hoặc chọn dạo qua ngôi làng nghề đá mỹ nghệ ngay
dưới chân núi và mua sắm những món quà kỷ niệm nhỏ xinh, độc đáo tại
đây.
Là điểm tham quan du lịch Đà Nẵng
thú vị và đáng để du khách ghé đến nhất trong hành trình khám phá Đà
Nẵng, bãi tắm Non Nước luôn mang lại cho du khách khoảng thời gian nghỉ
dưỡng trọn vẹn, cùng những trải nghiệm tuyệt vời rất khó quên.
Đà Nẵng thành phố luôn ở tốp đầu của nhiều du khách khi đi du lịch.
Thành phố biển miền Trung này nổi tiếng sạch đẹp, với nhiều điểm đến
ngất ngây. Ở đây có một hòn đảo nhỏ xinh đẹp đang chờ du khách khám phá,
đó là Hòn Chảo.
Hòn Chảo
Hòn Chảo có thể được xem là một điểm tham quan du lịch Đà Nẵng mới, vì có thể nhiều du khách cũng chưa từng nghe đến cái tên này. Từ bãi Xuân Thiều đi canô chừng 10 phút hoặc đi bằng đường sông chừng 40 phút là bạn sẽ đặt chân lên Hòn Chảo.
Từ xa Hòn Chảo nổi lên giữa biển khơi
như một chiếc chảo úp ngược nên cái tên cũng từ đó được người dân ở đây
gọi. Bên cạnh đó là một số cái tên khác như hòn Sơn Trà hay cù lao Hàn.
Hòn Chảo chỉ rộng chừng 1,5 km nhưng lại
có đầy đủ địa hình. Đó là những bãi đá san sát chồng lên nhau, những
bãi biển ngắn nhưng tuyệt đẹp, những đồi nhỏ thoai thoải dốc. Rồi những
mùa hoa điệp nở vàng rực cả một góc đảo.
Đến Hòn Chảo vào những ngày đẹp trời du
khách sẽ được thỏa sức lặn biển để khám phá những vẻ đẹp bí ẩn dưới lòng
biển sâu. Nơi đây có hơn 144 loài san hô, 135 loài rong biển và 162
loài cá đầy sắc màu. Hay một thú vui khác là câu cá, câu mực. Không cần
đi quá xa mà ở ngay mép nước du khách cũng có thể bắt được cá, mực. Đây
cũng là nơi nhiều loài hải sản khác như tôm hùm, cá mú, bào ngư…sinh
sống. Tự mình câu cá, tự mình nướng mực trên một hòn đảo yên bình là
điều thú vị không gì bằng.
Vào những hôm biển động đây là nơi của
những đàn hải âu kiếm mồi, rồi nếu may mắn du khách sẽ bắt gặp những con
đại bàng sải cánh rộng đến hàng mét. Ít ai biết được rằng, nơi đây là
không gian sống của nhiều loài thú như trăn, rắn, lợn rừng…Khi đêm xuống
cùng làm trại, đốt lửa, nướng mực tươi cá tươi cùng đàn hát giữa đất
trời biển mênh mông thoáng mát thì không gì tuyệt vời hơn.
Dành một ngày khám phá hòn đảo hoang sơ Hòn Chảo sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ khi có dịp đi tour du lịch Đà Nẵng. Hiện nay, Hòn Chảo được nhiều du khách yêu mến, luôn có dành thời gian để ghé lại thăm, khi đến thành phố biển xinh đẹp này.
Đến
với thành phố du lịch văn minh và hiện đại bậc nhất miền Trung của Việt
Nam – Đà Nẵng, bạn sẽ có cơ hội vẫy vùng trong làn nước biển trong
xanh, chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên với bức tranh sơn thuỷ hùng vĩ.
Ngoài ra, các điểm tham quan du lịch Đà Nẵng
nổi tiếng, được đầu tư mạnh tay của thành phố này cũng thu hút không ít
du khách trong và ngoài nước. Một trong số đó phải kể đến suối nước
nóng, tắm bùn Phước Nhơn.
Suối nước nóng Phước Nhơn
Có thể nói, Khu nước khoáng nóng Phước Nhơn là điểm dừng chân không thể bỏ qua khi du khách có dịp đi tour du lịch Đà Nẵng.
Điểm đến này thuộc địa phận thôn Phước Nhơn, huyện Hoà Vang, cách trung
tâm thành phố Đà Nẵng 25km về phía Tây Nam. Khu du lịch này thường
xuyên được các công ty điều hành tour sắp xếp trong lộ trình du lịch và
khám phá Đà Nẵng, như một điểm nhấn mới mẻ để du khách thoả sức thư
giãn. Suối nước nóng Phước Nhơn nằm trong khuôn viên rộng khoảng 20.099
m², với nhiều loại hình dịch vụ đa dạng để du khách lựa chọn như tắm và
bơi ở bể nước nóng công cộng ngoài trời; ngâm mình trong bồn gỗ có nước
khoáng nóng; ngâm mình trong bùn; tắm khoáng hương liệu; massage vật lý
trị liệu; spa… Đặc biệt hơn tại đây còn có một dịch vụ khá độc đáo rất
thu hút khách tham quan đó là tắm thảo mộc với các bài thuốc tắm cổ
truyền của người Dao Đỏ.
Tắm bùn ở khu du lịch Suối nước nóng Phước Nhơn
Suối nước nóng Phước Nhơn được xây dựng
ngay trên mỏ khoáng nóng duy nhất của thành phố. Những dòng nước nóng
được trào lên từ lòng đất với nhiệt độ có lúc được hơn 50o C, chứa hàm
lượng khoáng chất khá cao có tác dụng thư giãn cơ thể, hồi phục thể
trạng đưa cơ thể về trạng thái cân bằng sau những lúc mệt mỏi. Hơn thế
nữa, tắm khoáng nóng còn rất tốt cho những người mắc bệnh về đau khớp,
thần kinh tọa, đau gân, cơ, căng thẳng thần kinh, nhức đầu kinh niên.
Chỉ một buổi sử dụng các dịch vụ tại Phước Nhơn, hầu hết du khách đều
rất hài lòng và cảm thấy thư thái, khoẻ khoắn hơn hẳn.
Là một khu du lịch non trẻ, được mở cửa
từ cuối năm 2011, nhưng suối nước nóng Phước Nhơn đã trở nên nổi tiếng,
thu hút hàng ngàn lượt du khách đi du lịch
ghé đến đây hàng năm. Với sự đa dang về dịch vụ, chất lượng tốt và
không gian thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên, suối nước nóng Phước
Nhơn đã ghi được những điểm cộng rất tốt trong lòng du khách.
Du lịch Đà Nẵng
vốn nổi tiếng với những bãi biển xanh và đẹp. Tuy lượng khách du lịch
đổ về đây rất đông, nhưng không phải ai cũng biết rằng mảnh đất này còn
là nơi của nhiều bãi tắm chưa được khám phá. Một trong số những bãi tắm
chưa được khám phá ấy chính là Bãi Đá Đen.
Bãi Đá Đen
Bãi Đá Đen – như cái tên của nó là một điểm du lịch Đà Nẵng còn rất im hơi lặng tiếng. Nằm ở bờ bắcbán đảo Sơn Trà,
bãi đá Đen hoang sơ đến lạ thường dù chỉ cách trung tâm thành phố Đà
Nẵng hơn một giờ tàu chạy. Muốn đến được bãi tắm này, du khách cần đi
bằng tàu thủy qua sông Hàn, ngang cầu Cảng Tiên Sa là đến.
Với địa hình đúng như tên gọi, có rất
nhiều tảng đá to màu đen nằm xen kẽ, xếp chồng lên nhau tạo nên những
góc cạnh rất lạ mắt. Đặc biệt, trong khu vực bãi đá có rất nhiều khoảng
trống đẹp tựa hồ nước nhân tạo. Được che chắn bởi những tảng đá lớn nên
nước ở đây quanh năm trong xanh, sóng dịu nhẹ thích hợp cho du khách tắm
biển.
Đây còn là nơi sinh sống của rất nhiều
loại hải sản như cá hồng, bống cát, cá mú hay ốc trinh nữ, ốc mỡ, sò
điệp, cồi mai… Đặc biệt, ở đây còn là nơi sinh sống của ốc vú nàng, một
loại ốc khá hiếm, rất ít nơi có. Hãy thử đeo kính lặn, hoặc thả mình
buông câu để tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời ở đây.
Với bãi cát trải dài mềm mượt bên bờ
nước trong xanh, nơi đây rất thích hợp để mọi người tổ chức liên hoan,
đốt lửa trại những trò chơi tập thể, cuộc thi, tổ chức nấu ăn,….diễn ra
thật sôi nổi. Hay thử một lần thưởng thức đêm ở bãi cát cũng hấp dẫn
không kém trong ánh lửa bập bùng, hòa quyện cùng tiếng sóng biển vỗ nhẹ
và gió đưa hơi biển mằn mặn tràn ngập không gian.
Hiện nay, dù Đà Nẵng không cần quảng bá nhiều nữa, cũng đã trở thành một điểm đến được lựa chọn hàng đầu. Hãy đi du lịch
đến thành phố biển Đà Nẵng tươi đẹp này và không quên chút thời gian
phiêu lưu đến Bãi Đá Đen, điểm du lịch hãy còn nhiều điều đang chờ đợi
chúng ta khám phá.
Trong
các hành trình thưởng ngoạn trong nước hiện nay, Đà Nẵng là điểm dừng
chân khá nổi tiếng và được đông đảo du khách trong lẫn ngoài nước dành
cho nhiều ưu ái. Và nhắc đến du lịch Đà Nẵng,
hẳn là phải nhắc đến những khu nghỉ dưỡng quy mô, những bãi biển đẹp.
Trong số đó, nhất định sẽ phải kể đến Bãi Rạng, một bãi biển xinh xắn
mỗi ngày một thêm đông đúc du khách đến thăm.
Bãi Rạng
Bãi Rạng là một trong những điểm du lịch Đà Nẵng
có nét duyên rất riêng. Điểm đến nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng
tầm 20 phút chạy xe máy, nằm theo dải đá bán đảo Sơn Trà, Bãi Rạng thực
chất là một bãi đá biển rất đẹp. Với những dãy dài các bãi đá nhấp nhô,
xen giữa bãi cát trắng, biển xánh, tiếp tiếp nhau chạy dài vừa tạo nên
cảm giác hùng vĩ, vừa tạo nên cảm giác thật nên thơ dưới chân ngọn Sơn
Trà.
Với địa hình dốc, nằm dưới chân núi đá,
nước trong xanh biêng biếc nhìn thấy đáy, nơi đây không chỉ đơn thuần là
cảnh quan để du khách thưởng ngoạn cảnh, là khu du lịch để du khách
nghỉ dưỡng mà còn sân chơi tuyệt vời để du khách giải trí với các dịch
vụ phong phú như câu cá, leo núi, lặn biển ngắm san hô.
Hãy thử tưởng tượng cảm giác đứng trên
những tảng đá, bốn bên là biển trong xanh, đặt một chân xuống là sóng
biển vỗ về, vẻ hoang sơ, mộc mạc vẫn còn được giữ gìn, hẳn là không còn
gì thú vị hơn. Nét đẹp hoang sơ, chút tinh khôi phảng phất, không khiến
chúng ta phải quá ngạc nhiên, nhất là khi đến đây dễ dàng bắt gặp rất
nhiều đôi uyên ương chụp ảnh cưới. Chính khung cảnh lãng mạn tuyệt vời
của Bãi Rạng, thêm một phần là điểm đến hạnh phúc của bao người.
Một điều thú vị khác nữa là, Bãi Rạng
nằm gần Bãi Bụt, Bãi Nam và Mũi Súng, nên du khách có thể kết hợp để
tham quan trải nghiệm rất lý thú. Tại Bãi Rạng tuy hoang sơ nhưng cũng
có dịch vụ phục vụ khách du lịch như ăn uống, lều nghỉ, tắm nước ngọt,
….Nếu bạn không có đủ thời gian ghé thăm, thì nhìn từ bãi biển Mỹ Khê
bạn cũng có thể nhìn thấy khu Bãi Rạng thấp thoáng xa xa với vẻ đẹp ẩn
hiện tuyệt vời.
Nếu có dịp đi du lịch
đến Đà Nẵng, hy vọng bạn luôn có đủ thời gian để dành thăm Bãi Rạng với
một dãy dài các bãi đá nhấp nhô, cát biển trắng xóa, sóng biển rì rầm.
Một thắng cảnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ nằm dưới chân ngọn Sơn Trà sẽ
luôn làm du khách phương xa phải vương vấn, vươn vấn chút tinh khôi từ
biển xa, chút kỳ vỹ từ đá núi và chút khoáng đạt thênh thang của một
không gian rộng lớn bao la.
20 quán ăn ngon ‘nức tiếng’ của du lịch Đà Nẵng
Sau những giờ thăm thú
cảnh quan, tắm biển ở Đà Nẵng, những món ăn đậm đà của người địa phương
sẽ giúp bạn hài lòng trọn vẹn với chuyến vi vu lần này. Song nếu bạn còn
phân vân chưa biết sẽ ăn uống ở đâu khi du lịch Đà Nẵng, iVIVU xin giới thiệu danh sách các quán ăn ngon dưới đây.
Bánh tráng cuốn thịt heo – Món ngon Đà Nẵng nức tiếng gần xa. Ảnh: Internet
20 quán ăn ngon ‘nức tiếng’ của du lịch Đà Nẵng
1. Bánh tráng cuốn thịt heo quán Mậu, 35 Đỗ Thúc Tịnh, bánh tráng Trần số 4 Lê Duẩn.
2. Hải sản bà Thôi 1: 98,100,102 Lê Đình Dương – Hải
Châu, ĐT: 05113 825 384; quán Hải Sản Bà Thôi 2: KDC Mở Rộng 2 – Đường
Hoàng Sa – Sơn Trà, ĐT: 0905 055 511
3. Bún chả cá gia truyền
109 Nguyễn Chí Thanh – quận Hải Châu. Giá: 20 nghìn/tô bình thường và
25 nghìn/tô đặc biệt; thời gian phục vụ từ 6h – 22h, giờ cao điểm là 7h –
9h sáng và 17h – 20h tối.
4. Bánh xèo bà Dưỡng
trong kiệt 11 (ngõ/hẻm 11) phố Hoàng Diệu, địa chỉ mới: K280/23 Hoàng
Diệu. Ở đây có món nước chấm bánh xèo đặc biệt, rất đậm đà. Chú ý: có
một số quán khác cũng mở ra ở trước đó nên bạn chú ý biển tên để vào cho
đúng nhé.
5. Bún mắm bà Thuyên ở K424/03 đường Lê Duẩn, đối diện chi nhánh MobiFone và Nguyễn Thị Minh Khai. Giá 15.000 – 20.000 VND/tô.
6. Mì Quảng số 1A Hải
Phòng. Có nhiều loại: tôm, thịt heo, gà, trứng; Mì quảng bà Vị: 155 Trng
Nữ Vương; Giá tham khảo: 20.000 – 30.000 VND/tô
10. Cao lầu và cơm gà Hội An ở Đà Nẵng – Cơm gà Hồng Ngọc: 193 Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng, giá từ 25.000 – 40.000 VND/phần; Ăn cao lầu tại 267 Thái Thị Bôi, Đà Nẵng (đường Hà Huy Tập quẹo vào), giá 20.000 VND/tô
14. Quán bún mắm nem tai – bún mắm Ngọc, địa chỉ: số 20 Đoàn Thị Điểm, Đà Nẵng. Giá: 15.000 – 17.00 VND
15. Quán nem lụi, bún thịt nướng… quán Xuân” địa chỉ 491 Hải Phòng, hoạt động cả ngày, giá 15.000 – 20.000 VND/tô, quán bán cả ngày.
16. Bún riêu: Quán 39 Lê Hồng Phong, quán Số 2 Yên Bái
17. Cháo đêm (trứng muối, thịt, ruốc…) trên đường Phan Châu Trinh gần nhà hát Trưng Vương; cháo lươn ở gần chỗ bán ốc hút đường Lê Duẩn.
18. Bò kho 144 đường
Huỳnh Thúc Kháng, chỉ bán buổi sáng, bên cạnh buổi chiều có bánh canh.
Buổi sáng gần đó cũng có một quán bún mắm; ngoài ra có bún mắm chợ Hòa
Khánh (đường Âu Cơ, Q. Liên Chiểu).
19. Cơm niêu Nhà Đỏ 1 và 2 trên đường Nguyễn Tri Phương và Phan Bội Châu, Cơm niêu 3 Cá Bống Nguyễn Tri Phương
20. Bún bò Huế bà Thương đã có 20 năm nằm trên đường Trần Quốc Toản (gần ngã tư đường Yên Bái và Trần Quốc Toản).
Ẩm thực Đà Nẵng và những món phải thử khi tới
Đến thành phố
sông Hàn, ngoài việc trải nghiệm những bãi biển xanh ngát, cây cầu lung
linh về đêm, bạn sẽ khó lòng bỏ qua các món đặc sản hấp dẫn ngay từ vẻ
ngoài.
Mì Quảng
Cũng như phở, bún hay hủ tiếu, mì Quảng được chế biến từ gạo nhưng lại
có hương vị riêng biệt từ cách trình bày. Đầu tiên cho vào tô rau sống
đủ loại, tiếp đến là mì sợi và chan nước, sau đó thêm hành và ngò lá
xanh, đậu phộng rải đều. Nước lèo có độ đậm đặc của tôm giã nhuyễn và
những nguyên liệu đặc trưng vừa đủ độ béo, đậm, ngọt. Giá một tô từ
15.000 - 25.000 đồng.
Bánh bèo
Bánh bèo Đà Nẵng thường được đổ trong những chén vừa. Nhân gồm thịt ba
rọi, tôm lột vỏ, nấm mèo, đầu hành lá, gia vị và một chút nước màu. Khi
bánh bèo chín, người chế biến thêm nhân sệt vào, chan ít nước mắm đã
pha, rắc hành phi, đậu phộng giã rồi. Một phần bánh bèo chén cho một
người ăn khoảng 20.000 đồng.
Bánh tráng cuốn thịt heo
Món cuốn dân dã này có được hương vị khó quên là nhờ khâu chọn lọc
nguyên liệu. Bánh tráng phải là loại phơi sương, thơm mùi gạo. Thịt heo
chọn loại ngon, luộc vừa tới rồi ngâm trong nồi nước dùng, sao cho miếng
thịt có độ dẻo, phần mỡ trong, phần thịt trắng nõn nà, bì mềm. Nếu có
dịp đến thành phố Đà Nẵng, đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức món ăn đậm đà
này ở các nhà hàng đặc sản (hệ thống Trần, quán Mậu…) hay các quán vỉa
hè, chợ Cồn, chợ Hàn… với giá dao động từ 50.000- 80.000 đồng một phần.
Ốc hút
Ốc hút, là tên gọi dân dã người dân Đà Nẵng gọi riêng món ốc xào xả ớt.
Ốc trước khi xào được đập thông hai đầu, khi thưởng thức chỉ cần hút
nhẹ ở miệng vỏ sẽ cảm nhận được ngay thịt ốc vừa béo vừa chắc, ăn cùng
xoài và đu đủ ngâm chua cay. Vừa ăn vừa hít hà vị cay đặc trưng của các
món ăn Đà thành sẽ khiến bạn có trải nghiệm khó quên. Hãy tìm đến các
quán vỉa hè bán đồ ăn khuya hoặc quán hải sản gần bãi biển, một đĩa ốc
hút có giá khoảng 20.000 - 30.000 đồng.
Mít trộn
Đây là món ăn vô cùng thân thuộc với giới trẻ Đà Nẵng. Mít trộn có vị
bùi và ngọt của mít non, giòn của da heo, thêm vị thơm của đậu phộng,
hành phi và chút cay cay của ớt, rau thơm… tất cả tạo nên vị ngon hấp
dẫn. Một đĩa mít trộn có giá 10.000 - 20.000 đồng.
Cá khô rang chua ngọt
Vùng biển Đà Nẵng mang đến nhiều món hải sản ngon, đặc biệt là các món
từ cá. Từ lâu, cá khô là một món dân dã của người dân miền biển. Cá khô
xào cay, hay cá khô rang chua ngọt chất chứa hương vị biển mặn mòi.
25.000 đồng là giá một đĩa cá khô đầy đặn.
Chíp chíp xào cay
Đây là loại hải sản ngon, rẻ và vô cùng đặc trưng của Đà Nẵng. Ngoài
việc hấp, xào cay chíp chíp cũng là cách làm phổ biến. Hương vị ngọt dịu
của chíp chíp cộng thêm mùi hăng của sả, cay của ớt, đậm đà của gia vị
làm nên một món ăn nhất định phải thử khi đến Đà Nẵng. Món này bán ở mọi
quán ăn hải sản, với giá 25.000-30.000 đồng đĩa.
Gỏi sứa
Gỏi sứa có cách chế biến đơn giản. Sau khi rửa sạch bằng nước đun sôi
để nguội, vắt ráo nước, đem trộn sứa với chuối xanh, xoài xanh, đậu
phộng, thêm chút rau thơm. Có thể ăn kèm cùng với bánh đa, chấm nước
tương hoặc muối tiêu chanh đều rất ngon. Gỏi sứa cũng đặc biệt hợp với
thời tiết mùa hè nóng nực vì vị thanh mát, không gây cảm giác ngán, được
bán ở gần bãi biển, trong các chợ Cồn, chợ Hàn.... với giá
20.000-30.000 đồng một đĩa.
Gỏi cá mai
Cá mai có hình dáng tương tự cá cơm nhưng có một lớp vẩy bạc lấp lánh
bao quanh và đặc biệt là không có máu nên không có mùi tanh. Cá mai đánh
sạch vảy, cắt bỏ đầu đuôi, dùng dao mổ dọc theo lườn cá, rút bỏ xương
sống, làm tái bằng nước cốt chanh, vắt ráo và để riêng. Các loại rau như
cá rốt thái sợi, hành tây thái mỏng, húng lủi, rau răm thái nhỏ, đậu
phộng rang... để trộn gỏi, tạo nên món ăn mang đậm hương vị miền
Trung. Các quán ăn gần cầu Rồng, hoặc bãi biển Phạm Văn Đồng có bán
nhiều gỏi cá mai, giá khoảng 30.000-40.000 đồng một đĩa cho 4 người ăn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét