Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Ca sĩ Elvis Phương

(ĐC sưu tầm trên NET)

Elvis Phương

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Elvis Phương, tên thật là Phạm Ngọc Phương sinh ra vào năm 1945 tại thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, là một ca sĩ nổi bật của nhạc trẻ Việt Nam. Sự nghiệp của ông trải dài trên 50 năm. Trong thời gian đó, ông luôn là một trong những ca sĩ hàng đầu. Elvis Phương hát nhiều thể loại nhạc: pop, rock và nhạc trữ tình Việt Nam.

Tiểu sử

Elvis Phương quê quán ở xã Sơn An, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đi học trường Tây tại Sài Gòn. Ông khởi nghiệp chuyên hát ca khúc nước ngoài, mê vua nhạc rock Elvis Presley chính vì vậy Phạm Ngọc Phương đã đổi tên mình thành Elvis Phương.
Ông biểu diễn trước công chúng lần đầu vào năm 1962 tại trường dòng Regina Pacis. Bài hát tiếng Việt đầu tiên Elvis Phương biểu diễn là Nửa đêm ngoài phố. Ông tham gia nhiều ban nhạc như Rockin' Stars, Les Vampires... Là một trong những tay khuấy động phong trào nhạc trẻ đầu tiên của Sài Gòn trong ban nhạc Phượng Hoàng lúc ấy còn có Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà..., sau này trở thành một ca sĩ có thể hát nhiều thể loại từ rock, pop, trữ tình cho đến ca khúc trữ tình quê hương.
Elvis Phương thu âm rất nhiều các bài hát nổi tiếng, gắn liền với tên tuổi của ông phải kể đến: Vết thù trên lưng ngựa hoang (Phạm Duy), Đàn bà (Song Ngọc), Mười năm tình cũ, Mười năm yêu em (Trầm Tử Thiêng), Áo anh sứt chỉ đường tà (Phạm Duy), Bài thánh ca buồn (Nguyễn Vũ), Xé thư tình (Trương Hoàng Xuân), Cô hàng cà phê (Canh Thân), Trả lại em yêu (Phạm Duy) và tất nhiên là các ca khúc Phượng Hoàng. Các bản nhạc trữ tình của Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà như: Còn yêu em mãi, Yêu em, Tôi muốn... Elvis Phương thường xuyên trình bày các tác phẩm của Nguyễn Ánh 9: Không, Cô đơn, Buồn ơi chào mi, Tình khúc chiều mưa; Vũ Thành An: Bài không tên số 5, Bài không tên cuối cùng; Trịnh Công Sơn: Chiều một mình qua phố; Lam Phương: Duyên kiếp (tên 1 album của ông), Cỏ úa; Nguyễn Văn Tý: Dư âm; Ngô Thụy Miên: Áo lụa Hà Đông, Paris có gì lạ không em...
Ông còn nổi tiếng với tài huýt sáo (Vết thù trên lưng ngựa hoang)
Ông có nhiều kết hợp với các ca sĩ nữ trên sân khấu, đặc sắc nhất gồm Ái Vân (cả nhạc trẻ và nhạc cảnh quê hương),Thanh Lan (các ca khúc ngoại quốc).

Cuộc sống cá nhân

Elvis Phương kết hôn 2 lần. Vợ đầu quê ở Đà Lạt, mất trong tai nạn giao thông năm 1970. Nhiều năm sau, sau khi định cư ở Hoa Kỳ, ông kết hôn với người vợ hiện tại Phan Lệ Hoa.
Elvis Phương là anh trai của ca sĩ hải ngoại nổi tiếng Kiều Nga.
Elvis Phương định cư tại nước ngoài từ năm 1975, lúc đầu ở Pháp, sau đó ở Hoa Kỳ. Sau khi mổ tim vào năm 1998 Phương cùng vợ về lại Việt Nam dọn về quê vợ tại Nha Trang Hiện thời thì ông cư trú tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

Trình diễn trên sân khấu

Trung tâm Thúy Nga

STT Tiết mục Thể hiện với Chương trình Năm
1 Rồi Mai Tôi Đưa Em (Trường Sa) solo Paris By Night 2 1986
2 Khi Xa Sài Gòn (Kim Tuấn, Lê Uyên Phương) solo Giã Biệt Sài Gòn 1986
3 Để Quên Con Tim (Đức Huy) solo Paris By Night 3 1986
4 1954 - 1975 (Phạm Duy) solo Giọt Nước Mắt Cho Việt Nam 1987
5 10 Năm Tình Cũ (Trần Quảng Nam) solo Paris By Night 4 1987
6 Chờ Người Phương Hồng Ngọc Paris By Night 5 1987
7 Người Yêu Tôi Khóc (Trần Thiện Thanh) Họa Mi Paris By Night 13 1991
8 Bài Tango Cho Em (Lam Phương) Ái Vân Paris By Night 13 1991
9 Qua Cầu Gió Bay Ái Vân Paris By Night 14 1991
10 Nhìn Nhau Lần Cuối (Anh Thái) Ái Vân Paris By Night 14 1991
11 LK Mùa Thu Ái Vân Paris By Night 15 1991
12 LK Định Mệnh Dalena Paris By Night 16 1992
13 Tát Nước Đầu Đình (Y Vân) Ái Vân Paris By Night 17 1992
14 Bài Thánh Ca Buồn (Nguyễn Vũ) solo Paris By Night 18 1992
15 Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà (Phạm Duy) solo Paris By Night 19 1993
16 Vợ Chồng Quê (Phạm Duy) Ái Vân Paris By Night 19 1993
17 Trẩy Hội Ngày Xuân Ái Vân, Ái Thanh Paris By Night 20 1993
18 LK Hát Cho Ngày Hôm Qua Tuấn Ngọc, Duy Quang, Anh Khoa Paris By Night 20 1993
19 Xót Xa (Lam Phương) solo Paris By Night 22 1993
20 Tình Hồng Paris (Lam Phương) Ái Vân Paris By Night 22 1993
21 LK Không Thái Châu, Duy Quang Paris By Night 24 1993
22 LK Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào Ái Vân Paris By Night 24 1993
23 Ô Mê Ly (Văn Phụng) Ái Vân, Duy Quang, Phi Khanh, Ngọc Trọng, Chí Tài Paris By Night 24 1993
24 Dư Âm (Nguyễn Văn Tý) solo Paris By Night 25 1994
25 Hát Hội Trăng Rằm Ái Vân, Ái Thanh, Chí Tài Paris By Night 25 1994
26 Đàn Bà (Song Ngọc) Duy Quang Paris By Night 26 1994
27 LK Giăng Câu Hương Lan, Trang Thanh Lan, Quang Bình Paris By Night 26 1994
28 Bên Lưng Đèo (Văn Phụng) Chí Tài, Chí Thiện Paris By Night 27 1994
29 Tiếng Hát Với Cung Đàn (Văn Phụng) Ái Vân, Phi Khanh, Duy Quang Paris By Night 27 1994
30 Tình Chết Theo Mùa Đông (Lam Phương) solo Paris By Night 28 1994
31 LK Niềm Vui Đơn Côi, Cỏ Úa (Lam Phương) Ái Vân Paris By Night 28 1994
32 Còn Yêu Em Mãi (Nguyễn Trung Cang) solo Paris By Night 29 1994
33 Chiến Sĩ Vô Danh (Phạm Duy) Duy Quang, Tuấn Ngọc Paris By Night 30 1995
34 Kỷ Vật Cho Em (Phạm Duy) solo Paris By Night 30 1995
35 Bài Ca Sao (Phạm Duy) Ái Vân Paris By Night 30 1995
36 Một Lần Miên Viễn Xót Xa (Nguyễn Đức Thành) solo Paris By Night 32 1995
37 Đàn Chim Tha Phương (Đức Huy) Ái Vân, Thanh Hà, Thế Sơn, Nguyễn Hưng, Mỹ Huyền Paris By Night 32 1995
38 LK Mưa Chiều Kỷ Niệm Ái Vân Paris By Night 44 1998
39 Màu Kỷ Niệm (Phạm Đình Chương, Nguyên Sa) solo Paris By Night 44 1998
40 Mùa Thu Xa Em (Ngô Thụy Miên) Ái Vân Paris By Night 46 1998
41 Tâm Sự Gửi Về Đâu (Phạm Duy, Lê Minh Ngọc) solo Paris By Night 46 1998
42 LK Phút Đầu Tiên, Mấy Nhịp Cầu Tre (Hoàng Thi Thơ) Ái Vân, Hoàng Lan, Nguyễn Hưng Paris By Night 47 1999
43 Rồi Một Ngày (Hoàng Thi Thơ) solo Paris By Night 47 1999
44 Trái Tim Không Ngủ Yên (Thanh Tùng) solo Paris By Night 48 1999
45 Rừng Lạng Sơn (Phạm Duy) solo Paris By Night 49 1999
46 LK Nhạc Pháp Thanh Lan Paris By Night 50 1999
47 Không (Nguyễn Ánh 9) solo Paris By Night 83 2006
48 Niệm khúc cuối (Ngô Thụy Miên) Khánh Ly Paris By Night 94 2008
49 LK Trăm Nhớ Ngàn Thương (Lam Phương), 10 Năm Tình Cũ (Trần Quảng Nam), Phải Chi Em Đừng Có Chồng (Mặc Thế Nhân) Ý Lan Paris By Night 100 2010
50 The House Of Rising Sun solo Paris By Night 100 VIP Party 2010
51 Blue Suede Shoes solo Paris By Night 100 VIP Party 2010
52 LK Nhạc Pháp Khánh Hà Paris By Night 104 2011
53 Đàn Bà (Song Ngọc) solo Paris By Night 104 VIP Party 2012
54 LK Lầm, Trăm Nhớ Ngàn Thương, Em Đi Rồi, Như Giấc Chiêm Bao (Lam Phương) Họa Mi Paris By Night 109 2013

Trung tâm Asia

STT Tiết mục Thể hiện với Chương trình Năm
1 LK Yêu Người Yêu Đời, Tôi Muốn (Lê Hựu Hà) solo ASIA 1 1992
2 LK Mười Năm Yêu Em (Trầm Tử Thiêng), Mười Năm Tình Cũ (Trần Quảng Nam) solo ASIA 9 1995
3 Thầm thì (Trầm Tử Thiêng, Trịnh Nguyễn) Khánh Ly ASIA 16 1997
4 Cõi Buồn (Anh Bằng) solo ASIA 18 1998
5 Quê nghèo (Phạm Duy) solo ASIA 21 1998
6 Vào Hạ (Lê Hựu Hà) solo ASIA 22 1998
7 Mặt Trời Đen (Nguyễn Trung Cang) solo ASIA 24 1999
8 Tequila (LV: Trường Kỳ) solo ASIA 25 1999
9 Bài Luân Vũ Mùa Mưa (LV: Trường Kỳ) Thanh Lan ASIA 26 1999
10 LK Phượng Hoàng solo ASIA 27 2000
11 Anh Vẫn Biết (LV: Phạm Duy) solo ASIA 28 2000

Elvis Phương nói “không” với ca sĩ nữ

 – Trong liveshow kỷ niệm 54 năm ca hát của mình, nam danh ca chỉ mời các nam ca sĩ.
Elvis Phương, Phạm Anh Khoa, liveshow
Trong sự nghiệp ca hát 54 năm của mình, tên tuổi Elvis Phương chưa từng gắn với một bóng hồng nào. Bản thân nam danh ca này thừa nhận từ những ngày đầu mới đi hát đến giờ, ông cũng chỉ có duyên kết hợp với những đồng nghiệp cùng giới.
Chính vì thế mà trong liveshow sắp tới của mình có tên “Chút gì để nhớ…” sẽ diễn ra vào ngày 10/5 tại sân khấu Lan Anh, TP.HCM giọng ca 70 tuổi đã mời toàn các ca sĩ nam tham dự. Đó là Đàm Vĩnh Hưng, Lê Hiếu, Dương Triệu Vũ và Phạm Anh Khoa. 
Theo giải thích của chủ nhân đêm nhạc thì trong thời gian đầu đi hát, ông đã từng có những năm tháng gắn bó với rock and roll. Và để tái hiện lại khoảng thời gian này thì không ai thích hợp hơn Phạm Anh Khoa.
Liveshow “Chút gì để nhớ…” của Elvis Phương được chia làm 4 chương. Trong đó, 3 chương đầu: Thời nhạc trẻ, Những tình khúc một thời và Những dấu ấn cuộc đời sẽ được truyền hình trực tiếp. Riêng chương cuối với chủ đề Ca khúc theo yêu cầu sẽ chỉ dành riêng cho các khán giả đến với sân khấu.
Với hơn nữa thập kỷ đi hát, Elvis Phương dự định thể hiện lại khoảng 30 ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của ông. Trong đó có các ca khúc mà ông đã hát từ khi còn là thành viên ban nhạc Phượng Hoàng, có cả những bản nhạc xưa nổi tiếng và xen kẽ là đôi ba bài tình ca Pháp.
“Chút gì để nhớ…” là liveshow đầu tiên của Sol Vàng, một chuỗi chương trình ca nhạc được thực hiện với mục đích tôn vinh những nghệ sĩ gạo cội của nền âm nhạc Việt Nam. Mỗi số của Sol Vàng sẽ diễn ra vào tối thứ 7, tuần thứ 2 của tháng và được truyền hình trực tiếp trên VTV9.
Phong Vũ

Elvis Phương - 70 tuổi vẫn làm liveshow

(TNO) Ở tuổi 70, Elvis Phương gây bất ngờ khi nhận lời làm liveshow. Tuy nhiên, với thời lượng gần 100 phút trực tiếp trên truyền hình, không ít người tỏ ra lo ngại cho sức khỏe của ông...

(TNO) Ở tuổi 70, Elvis Phương gây bất ngờ khi nhận lời làm liveshow. Tuy nhiên, với thời lượng gần 100 phút trực tiếp trên truyền hình, không ít người tỏ ra lo ngại cho sức khỏe của ông...

>> Sol vàng' - liveshow kỷ niệm 54 năm ca hát của danh ca Elvis Phương
>> Duyên dáng Việt Nam 26: Elvis Phương, Quang Linh hát cùng... rơm rạ

Elvis Phương - 70 tuổi vẫn làm liveshow - ảnh 1
Elvis Phương mở đầu cuộc họp báo bằng việc thể hiện một ca khúc
Chuyện Elvis Phương vẫn còn hát tốt sau lần phẫu thuật tim thập tử nhất sinh vào tháng 5.1998 vẫn được xem là một huyền thoại của làng nhạc.
Và như để chứng minh sức khỏe và giọng hát của mình "vẫn còn tốt chán", Elvis Phương đã mở đầu buổi họp báo chương trình Sol vàng - Còn chút gì để nhớ... bằng chính tiếng hát của mình.
Nam ca sĩ cho biết mấy mươi năm qua, không ngày nào ông không luyện giọng và dù bước vào U70 nhưng ông vẫn giữ được chất giọng khỏe, không hề hao mòn bởi thời gian và tuổi tác.
Cũng chính vì lẽ đó, ban tổ chức Sol vàng đã quyết định mời Elvis Phương làm người mở màn cho chuỗi liveshow sẽ diễn ra vào thứ bảy thứ 2 của mỗi tháng.
Với chủ đề Còn chút gì để nhớ..., đêm nhạc của Elvis Phương sẽ gồm 4 chương trong đó có 3 chương phát sóng trực tiếp trên truyền hình gồm Elvis Phương - Thời nhạc trẻ, Elvis Phương - Những tình khúc một thờiElvis Phương - Những dấu ấn cuộc đời.
Riêng chương cuối cùng Elvis Phương - Hát theo yêu cầu sẽ dành riêng cho những khán giả có mặt tại sân khấu Lan Anh (TP.HCM).
Các khách mời tham gia chương trình gồm có Đàm Vĩnh Hưng, Lê Hiếu, Dương Triệu Vũ, Phạm Anh Khoa và nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Elvis Phương - 70 tuổi vẫn làm liveshow - ảnh 2
Elvis Phương và vợ
Elvis Phương - 70 tuổi vẫn làm liveshow - ảnh 3
Ca sĩ Dương Triệu Vũ là một trong những khách mời trong liveshow của Elvis Phương
Giải thích về sự xuất hiện của hai ca sĩ trẻ Phạm Anh Khoa và Dương Triệu Vũ, Elvis Phương cho biết rocker Phạm Anh Khoa sẽ kết hợp với ông trong những ca khúc mang giai điệu rock 'n' roll còn Dương Triệu Vũ là một trong số ít các ca sĩ trẻ gây ấn tượng cho ông khi thể hiện những bản nhạc xưa.
Liveshow Còn chút gì để nhớ... của Elvis Phương sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 10.5 tại sân khấu Lan Anh (TP.HCM).
Được biết, ban tổ chức chương trình sẽ tháo dỡ các hàng ghế tại đây để dàn dựng thành một không gian sang trọng, thích hợp với nhạc xưa. Giá vé dao động từ 150.000 - 600.000 đồng.

Elvis Phương - 70 tuổi vẫn làm liveshow - ảnh 4

Elvis Phương và ê kíp thực hiện chương trình Sol vàng
Tiêu chí lựa chọn nhân vật của Sol vàng là những ca sĩ có nhiều đóng góp cho sự phát triển âm nhạc nước nhà và có sức ảnh hưởng lớn, được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.
Trong mỗi liveshow, ngoài việc được thưởng thức lại những ca khúc gắn liền với tên tuổi của nhân vật đó, khán giả còn có thể tận mắt thấy những kỷ vật, tận tai nghe những câu chuyện về ca sĩ mà họ yêu thích bằng chính lời kể của người trong cuộc là bạn bè, khách mời, người song hành cùng ca sĩ... 
Với những yếu tố này, Sol vàng lập tức được mang ra so sánh với Dấu ấn (được truyền hình trực tiếp trên VTV9 vào thứ bảy đầu tiên của mỗi tháng).
Tại buổi họp báo, đại diện ban tổ chức cho biết sự khác biệt giữa hai chuỗi chương trình nằm ở chỗ Dấu ấn hướng đến các ca sĩ trẻ hơn, đa dạng hơn trong khi Sol vàng hướng đến những ca sĩ gạo cội, có nhiều đóng góp cho âm nhạc nước nhà, các ca khúc được chọn lọc tinh túy hơn và cũng có thể coi là "già hơn".
Thiên Hương
Ảnh: Độc Lập

Elvis Phương hoãn về Mỹ vì khán giả Việt

(TNO) Dự định sẽ hát trong chương trình Tình khúc vượt thời gian để chào tạm biệt khán giả nhưng danh ca Elvis Phương đã quyết định hoãn chuyến về Mỹ để tiếp tục tham gia các chương trình ca nhạc trong nước.

(TNO) Dự định sẽ hát trong chương trình Tình khúc vượt thời gian để chào tạm biệt khán giả nhưng danh ca Elvis Phương đã quyết định hoãn chuyến về Mỹ để tiếp tục tham gia các chương trình ca nhạc trong nước.

Elvis Phương hoãn về Mỹ vì khán giả Việt - ảnh 1
 Elvis Phương trong Tình khúc vượt thời gian - Ảnh: Độc Lập
>> Elvis Phương trải lòng với “Dòng đời”
>> Elvis Phương và Dòng đời

Trở về nước một thời gian, Elvis Phương tâm sự ông không khỏi xúc động khi khán giả vẫn đón nhận và tìm đến các đêm diễn của mình.
Đáp lại, trong các chương trình ca nhạc từ lớn đến nhỏ, từ phòng trà cho đến các chương trình truyền hình trực tiếp, hầu như Elvis Phương chưa một lần chối từ tình cảm khán giả dành cho mình.
Kết thúc đêm diễn, khi khán giả yêu cầu hát thêm, ông sẵn sàng nán lại để thể hiện thêm nhiều ca khúc nữa đồng thời chia sẻ thân tình với khán giả từ chuyện đời đến chuyện nghề.
Cũng vì lẽ đó, thay vì sẽ hát tạm biệt khán giả trong chương trình Tình khúc vượt thời gian tháng 10 (diễn ra ngày 26.10) danh ca Elvis Phương quyết định dời kế hoạch về Mỹ để tiếp tục tham gia thêm các chương trình ca nhạc trong nước.
Elvis Phương cũng cho biết sau khi hoàn tất những show diễn trong tháng 10, ông sẽ trở về Mỹ để tham gia một chương trình đặc biệt vào cuối tháng 11 sau đó gặp lại khán giả trong nước vào dịp Noel năm nay.
Nam danh ca chia sẻ rằng thành công với ông không phải là có bao nhiêu giải thưởng mà là sự tin yêu của khán giả. Tiếng vỗ tay của khán giả chính là nguồn động viên vô bờ bến để giọng hát ấy dù đã hơn 50 năm đứng trên sân khấu vẫn có thể giữ trọn vẹn một chữ "TÌNH" trong từng câu hát.
Thiên Hương

Vợ chồng danh ca Elvis Phương trẻ trung bất ngờ ở tuổi 70

(GDVN) - Ở tuổi 70 với 54 năm cống hiến cho nền âm nhạc, danh ca Elvis Phương sẽ kỉ niệm chặng đường dài ca hát của mình bằng liveshow “Chút gì để nhớ”.
Chọn tên gọi “Chút gì để nhớ” làm tên chủ đề cho liveshow đầu tiên được truyền hình trực tiếp kể từ khi trở về sống tại quê nhà, Elvis Phương cho biết bởi 54 năm theo nghiệp cầm ca, ông đã trải qua cả một chặng đường dài với nhiều thăng trầm trong cuộc sống.
Đến với âm nhạc từ rất sớm, và cũng nhờ âm nhạc mới có một Elvis Phương như ngày hôm nay, do đó, liveshow “Chút gì để nhớ” cũng như lời tri ân sâu sắc đối với những người luôn yêu mến và đồng hành cùng ông qua biết bao năm tháng, luôn theo dõi, động viên và cổ vũ ông.
Danh ca Elvis Phương khoe giọng bằng một ca khúc ngay tại buổi họp báo.
“Khi liveshow được trực tiếp truyền hình thì áp lực đè rất nặng không chỉ riêng cá nhân của Elvis Phương mà còn cho tất cả những người góp công, góp sức chu đắp cho chương trình hôm nay. Thành thử Elvis Phương cũng từng tâm niệm và thường nói với bà xã là mình phải cố gắng làm sao để chương trình này được hoàn hảo, được thành công.” – danh ca Elvis Phương cho biết.
Tại buổi họp báo, Elvis Phương cũng chia sẻ mong muốn được mời những người anh em trong ban nhạc Phượng Hoàng ngày nào cùng tham gia, nhưng vì một số lý do, ước mơ này vẫn chưa thực hiện được. Nhưng để nhớ lại kí ức 1 thời, những hình ảnh của nhóm nhạc Phượng Hoàng sẽ được phát ngay trên sân khấu.
Vợ chồng Elvis Phương luôn hạnh phúc bên nhau.
Trong đêm nhạc, ngoài những bài hát đã ghi dấu ấn của ông trong lòng công chúng như: Đàn Bà, Tình cho không, Lầm, Mười năm tình cũ... Elvis Phương sẽ thể hiện lại ca khúc “Blue Suede Shoes”  - một ca khúc đã gắn bó lâu dài với tên tuổi của ông và cũng từng được "ông vua nhạc pop" Elvis Presley thể hiện rất thành công. 
Được biết, với chất giọng gần giống với Elvis Presley và cũng là người hâm mộ vị ca sĩ tài hoa này, Elvis Phương được nhiều bạn bè trong ban nhạc lúc xưa gọi thân mật là “Elvis Phương”, và ông cũng yêu thích cái tên đó, sau này nghệ danh Elvis Phương đã đi theo ông và trở thành “thương hiệu” riêng cho đến thời điểm hiện tại.
Ca sĩ khách mời trong đêm nhạc là những hậu bối mà Elvis Phương dành rất nhiều tình cảm như: Đàm Vĩnh Hưng, Lê Hiếu, Dương Triệu Vũ, Phạm Anh Khoa và một người bạn có nhiều “duyên nợ” với ông – nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.
Dương Triệu Vũ là một trong những ca sĩ khách mời trong liveshow của Elvis Phương.
Dường như với thời lượng phát sóng trực tiếp 100 phút vẫn chưa đủ để đáp trả tình cảm của khán giả, Elvis Phương sẽ dành riêng cho những khán giả có mặt trong đêm liveshow phần hát theo yêu cầu. Đây chính là phần ông và khán giả gần nhau nhất, chia sẻ nhiều hơn về chính mình và mang đến nhiều ca khúc hơn.
Liveshow kỉ niệm 54 năm ca hát của danh ca Elvis Phương sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 10/05/2014 tại sân khấu Lan Anh với giá vé dao động từ 150 đến 600 ngàn đồng và truyền hình trực tiếp trên sóng VTV9.
Ảnh: Độc Lập


TỬ VĂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét