Trong cơn mưa lớn chiều 28/9, cây trên đường Lê Quý Đôn (quận 3) bật gốc, đè 2 ôtô đang chạy khiến nhiều người hoảng loạn.
Xe 7 chỗ bị móp đuôi, bể kính. Ảnh: Sơn Hòa
16h30, cây xanh khá to trên đường Lê Quý Đôn bất ngờ bật gốc, đè trúng 2
ôtô đang chạy. Nhiều người trên xe la hét, mở cửa tháo chạy; người đi
đường hoảng hốt.
"Lúc đó mưa khá to, tôi nghe tiếng rắc rắc rồi cây cổ thụ trước nhà đổ
ầm xuống đường, đè lên 2 xe. Một chiếc chỉ bị nhẹ nên đi ngay", người
đàn ông ngụ trên con đường này cho biết.
Tại hiện trường, cây xanh cao khoảng 15 m, đường kính 40 cm đè móp đuôi
ôtô 7 chỗ, kính vỡ nát, hư hỏng nặng. Cảnh sát đã đến phong toả đoạn
đường để nhân viên công ty cây xanh dọn dẹp.
Cơn mưa lớn xảy ra vào giờ tan tầm cũng làm khu vực trung tâm thành phố
kẹt xe, một số tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Thạnh), Huỳnh Tấn Phát
(quận 7), Lương Định Của (quận 2) tiếp tục ngập nửa bánh xe.
Tại hẻm 180A đường Lâm Văn Bền (quận 7), hàng chục xe máy bị hư hỏng giữa dòng nước sâu khoảng 30 cm.
Thở dồn vì mệt khi dắt chiếc xe chết máy đi suốt chặng đường dài tìm
nơi sửa chữa, chị Thùy Linh (ngụ quận 7) than: "Không biết khi nào mới
hết khổ, hôm nay mưa nhỏ hơn mấy bữa trước mà đường vẫn ngập, kẹt xe".
Xe chết máy trên đường Lâm Văn Bền, quận 7. Ảnh: Mạnh Tùng
Thời gian qua cây xanh ở TP HCM liên tục đổ khiến 2 người chết, nhiều
người bị thương, hàng chục phương tiện hư hỏng. Hôm 27/9, cây trong công
viên 23/9 (quận 1) cũng bật gốc, kéo trụ điện ngã đè 7 ôtô đang đậu bên
dưới.
Sơn Hòa - Mạnh Tùng
Bí thư Hà Nội: Kiểm soát xe cá nhân, không chỉ xe máy mà cả ô tô
Dân trí “Đã đến lúc tính đến vận động người dân đồng
thuận kiểm soát phương tiện cá nhân, không phải chỉ xe máy mà cả ô tô.
Nếu không thực hiện thì sẽ không thể đáp ứng được cho một đô thị lớn,
đang tăng trưởng rất nhanh”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nói. >> “Cấm xe máy triệt để, không phân biệt Hà Nội hay ngoại tỉnh”
Ngày 28/9, TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Thường
trực Thành ủy – HĐND – UBND với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý
III/2016. Tại đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dành nhiều
thời gian nói đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đô thị và đề án
hạn chế phương tiện cá nhân để giảm ùn tắc trong nội đô.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu ra hàng loạt thách thức công tác giải
phóng mặt bằng những năm tới, trong đó khối lượng công việc nhiều gấp
đôi giai đoạn trước. Cụ thể, kế hoạch giải phóng mặt bằng giai đoạn này
là 2.700 dự án, số người phải tái định cư là 1.900 hộ dân. Trong khi đó,
ngân sách trong 5 năm tới cũng khó khăn hơn nhiều.
Do vậy, theo ông Hoàng Trung Hải nếu thành phố không có phương pháp
mới, không có cách tiếp cận mới và không quyết tâm, quyết liệt thì rất
“gay go”. Bởi 5 năm trước, Hà Nội đầu tư như vậy, nhưng hạ tầng chỉ tăng
trưởng được 3,4%. Hiện nay, tăng trưởng dân số nhanh, Hà Nội đang chịu
sức ép rất lớn về hạ tầng điều đó dẫn đến hàng loạt vấn đề như tắc
đường, rác thải, nước thải.
“Đô thị ngày càng phát triển mạnh, rất nặng nề. Do vậy, nếu không xử
lý quyết liệt thì sẽ bị những bất cập về đô thị tác động đến ổn định
kinh tế - xã hội. Các đồng chí xem tắc đường 2 tiếng ở Cầu Tó, nhưng nếu
không làm quyết liệt hơn nữa thì có thể lên đến 5 tiếng, thậm chí 8
tiếng. Anh Chung (Chủ tịch UBND TP Hà Nội) cũng bàn với tôi là tới đây
thành phố sẽ đầu tư cấp bách cho khu vực này”, Bí thư Thành ủy Hà Nội
nói.
Hà Nội tính đến phương án hạn chế phương tiện cá nhân đế hướng tới giảm ùn tắc trong nội thành
Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, để tháo gỡ vướng mắc
về hạ tầng giao thông, thành phố phải tập trung vào phát triển tàu điện
ngầm. Tuy nhiên, trong quy hoạch 8 tuyến đường sắt đô thị, thì Hà Nội
hiện nay mới triển khai được 3 tuyến, trong đó tuyến Cát Linh - Hà Đông
đến sang năm 2017 sẽ hoàn thiện, tuyến Nhổn – ga Hà Nội đến cuối năm
2020 mới xong. Theo ông Hải, với 8 tuyến đường sắt như vậy là chưa đủ
cho thành phố trên 10 triệu dân, do vậy Hà Nội phải tiếp tục quy hoạch
thêm các tuyến mới.
Để các dự án triển khai nhanh, hiệu quả, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho
rằng, thành phố phải xây dựng cơ chế để trình Chính phủ, Quốc hội xin cơ
chế đặc thù. Bởi trong Luật Thủ đô, Hà Nội được quyền đề xuất với nhà
nước cho những cơ chế đặc biệt để giải quyết quá tải về hạ tầng.
Ngoài việc đầu tư cơ sở hạ tầng, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, đã
đến lúc thành phố tính đến việc vận động người dân đồng thuận với việc
kiểm soát phương tiện cá nhân, không chỉ xe máy mà cả ô tô. Vì nếu không
thực hiện thì sẽ không thể đáp ứng được cho một đô thị lớn và đang tăng
trưởng rất nhanh.
Tuy nhiên, theo ông Hoàng Trung Hải, thành phố phải đưa ra các giải pháp thực sự để kiểm tra việc quản lý phương tiện cá nhân.
TTO - Tạm lắng được ít lâu,
trong vài ngày gần đây, cư dân ở một số khu vực phía Nam TP.HCM tiếp tục
bức xúc khi mùi hôi thối lại xộc vào mũi họ, cả trong bữa ăn lẫn giấc
ngủ…
Chung cư New Sài Gòn (Hoàng Anh Gia Lai 3), huyện Nhà Bè, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Khi chúng tôi mới rời khu chung cư New Sài Gòn
(Hoàng Anh Gia Lai 3, đường Nguyễn Hữu Thọ thuộc xã Phước Kiển, huyện
Nhà Bè, TP.HCM) được một đoạn đường, ông Trương Minh Châu - trưởng ban
quản trị khu chung cư - gọi điện thoại thông báo: khoảng 17g ngày 26-9,
cư dân ở đây lại phải ngửi mùi hôi thối.
Sau cơn mưa chiều 27-9, ông Châu lại nhắn tin: “Chiều nay mưa, khu vực Hoàng Anh Gia Lai 3 có mùi hôi thúi ghê lắm”. Tội cho mấy đứa nhỏ
Trước đó, gọi điện thoại đến đường dây nóng báo Tuổi Trẻ,
anh Trần Quang Vinh (khu chung cư New Sài Gòn) rất than phiền và lo lắng
khi cả nhà thường xuyên phải ngửi mùi hôi thối ập vào nơi gia đình sinh
sống.
Theo anh Vinh, cách đây 3 - 4 tháng xuất hiện những đợt hôi kinh
khủng. Sau khi báo chí viết nhiều tin bài phản ánh tình trạng bức xúc
này thì mùi hôi tạm lắng được ít lâu.
Tuy nhiên, trong vài ngày gần đây mùi hôi thối tiếp tục ập vào căn hộ
của gia đình anh Vinh. Cảm nhận của anh đợt hôi thối này ít hôi hơn so
với đợt trước đó. Thời điểm thường xuất hiện mùi hôi là khoảng 20 - 21g.
Nhưng theo anh Vinh, tuy mùi hôi xuất hiện lần này có nhẹ hơn nhưng
điều lo lắng đối với gia đình là mùi hôi chưa chấm dứt, nếu cứ tái đi
tái lại thì cuộc sống lâu dài của người dân sẽ ra sao.
Về loại mùi, cảm nhận của anh Vinh là giống mùi phân tươi. Người lớn
ngửi phải thứ mùi này còn chịu không nổi, nên rất tội cho mấy đứa nhỏ.
“Cái thứ mùi rất khó chịu này, tôi nghĩ trẻ con không sao chịu được.
Các bác (cơ quan chức năng) xử lý thế nào để dân còn sống được” - anh
Vinh rất than phiền chất lượng cuộc sống bị đảo lộn, có khi đang trong
giờ ăn tối, mùi hôi xộc vào bữa ăn là coi như mất ngon.
Anh Vinh cũng cho biết rất xót cho hai đứa con mình phải sống trong
môi trường có mùi hôi và nhiều đứa trẻ khác cũng phải chịu cảnh như vậy.
Bãi rác Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM - ẢNH: QUANG ĐỊNH
Đang ngủ say, phải bừng tỉnh vì hôi
Ông Trương Minh Châu khẳng định thứ mùi hôi mà người dân than phiền
liên tục trong thời gian qua không phải mới xuất hiện gần đây mà nó đã
kéo dài từ 1 - 2 năm nay. Song, khi đó mùi hôi không nặng nề như vừa
qua.
Vào năm ngoái, một đoàn cán bộ chuyên môn của huyện Nhà Bè đã đến khu
chung cư New Sài Gòn để nắm bắt thông tin về thực tế mùi hôi.
Có thể mỗi người cảm nhận khác nhau về mùi hôi, nhưng theo ông Châu,
đa số cư dân ở khu New Sài Gòn đều cho rằng đó mùi rác phân hủy.
Ông Châu cũng khẳng định ban quản trị khu chung cư đã tiếp nhận nhiều
phản ảnh bức xúc của người dân về mùi hôi. Gia đình ông Châu cũng phải
ngửi thứ mùi này giống như nhiều gia đình khác.
Đôi lúc gặp phải đợt hôi lúc 2g sáng, khi đang ngủ cũng phải bừng
tỉnh dậy, không chịu nổi với thứ mùi này, rồi phải đóng kín cửa.
Gia đình ông Châu còn có thêm một nỗi lo nữa là mùi hôi không chỉ
“viếng thăm” qua rồi bay đi mà rất e ngại chúng bám vào đủ thứ đồ đạc và
cứ quanh quẩn trong nhà.
Ông Châu cho biết sẽ tiếp tục ghi nhận ý kiến của cư dân trong khu,
đồng thời kiến nghị chính quyền phải có giải pháp kiên quyết để khắc
phục, chấm dứt hẳn để bảo vệ sức khỏe dân cư. Hiện tại, khu chung cư New
Sài Gòn có đến hơn 1.000 căn hộ.
Thứ mùi hôi thối nói trên không chỉ mang đến sự than phiền đối với
hàng nghìn người dân ở khu chung cư New Sài Gòn, mà dân cư nhiều khu vực
khác cũng phải gánh chịu bao nhiêu phiền toái vì thứ mùi hôi này. Chẳng
hạn như nhiều hộ dân ở khu dân cư 6B đường Phạm Hùng (xã Bình Hưng,
huyện Bình Chánh) cũng rất bức xúc, bực bội khi cuộc sống của gia đình
họ phải chịu đựng cảnh mùi hôi thối tra tấn.
Mới đây, Văn phòng Thành ủy TP.HCM đã thông báo kết luận của Bí thư
Thành ủy Đinh La Thăng sau buổi làm việc với các nhà máy xử lý chất thải
trong Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước (huyện Bình Chánh).
Một trong những yêu cầu ông Thăng đưa ra là phải tập trung các giải
pháp trước mắt để hạn chế đến mức thấp nhất mùi hôi khuếch tán từ Khu
liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, đặc biệt là mùi hôi từ hoạt động
chôn lấp rác, xử lý trường hợp xe chở rác để rơi vãi chất thải trên
đường.
* Ý KIẾN CÁC NHÀ CHUYÊN MÔN: PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn (nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM) Chỉ có thể tìm cách hạn chế
Với thực tế hiện nay chỉ có thể hạn chế mùi hôi thối ở khu Nam
TP.HCM bằng những giải pháp trước mắt như: đảm bảo phun xịt chế phẩm
sinh học khử mùi, điều hành giờ giấc, phủ bạt che đậy nguồn thải… Còn để
giải quyết triệt để một vấn đề lớn như vậy thì không thể chỉ một vài ý
kiến là có thể giải quyết được, ngay cả khi đó là ý kiến của những
người có trách nhiệm cao nhất hiện nay ở TP.HCM.
Nếu nhà đầu tư đang xử lý những nguồn thải lớn hiện nay gây ra mùi
hôi thối cho khu vực Nam TP có lỗi (do không đảm bảo các yêu cầu về môi
trường, gây ra mùi hôi thối) thì lỗi của việc quy hoạch, cấp phép cho
xử lý rác tại những khu vực đó trước đây chắc cũng không thể ít hơn.
Nếu bây giờ đặt ra yêu cầu đối với TP.HCM làm thế nào để cho môi
trường ở khu vực Nam TP không còn mùi hôi, trở lại sự trong lành như
trước đây thì tôi e rằng đấy là chuyện quá khó. Trước mắt chỉ có thể tìm
cách hạn chế tối đa tình trạng ô nhiễm mùi hôi thối mà thôi.
Với việc không nên tập trung toàn bộ lượng rác của TP mà chia ra
chôn lấp ở cả Phước Hiệp (Củ Chi) như trước đây cũng là một giải pháp
tình thế để giảm bớt mùi hôi cho khu vực này. Bởi vì phân tán, chia nhỏ
nguồn thải, không tập trung về một nơi cũng là một giải pháp có thể chấp
nhận được khi chưa có giải pháp triệt để hơn.
Nói chung, rác sinh hoạt hay một số loại chất thải khác của TP.HCM
cần được xử lý nhằm bảo vệ môi trường, nhưng lựa chọn giải pháp nào
phải ưu tiên nghĩ đến việc làm sao cho công nghệ được lựa chọn không làm
ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Vì vậy ngay cả khi phương pháp xử lý rác bằng chôn lấp có rẻ hơn
đi nữa, nhưng nếu người dân sống trong phạm vi ảnh hưởng của bãi chôn
lấp rác cứ phải sống trong bầu không khí bị ô nhiễm nặng nề bởi mùi hôi…
thì cũng cần phải xem xét lại. Về lâu dài, sớm muộn gì TP.HCM cũng phải
coi chuyện chôn lấp rác là thứ yếu mà phải lựa chọn công nghệ xử lý rác
triệt để, đẩy mạnh tái chế rác thải… *GS.TSKH Lê Huy Bá: Không khống chế được mùi, phải giảm tiếp nhận chất thải
Rõ ràng ở khu Nam TP.HCM đang tập trung một số nguồn thải, trong
đó rác thải sinh hoạt là nguồn thải lớn, được tập trung xử lý ở khu này.
Với đặc điểm có nhiều thành phần hữu cơ (rau cỏ, thức ăn thừa, thịt cá
thải bỏ…), ở điều kiện nhiệt độ trên 35 độ C, rác thải sinh hoạt sẽ bị
phân giải qua nhiều giai đoạn khác nhau.
Trong quá trình này, chính giai đoạn phân giải tạo ra các sản phẩm
hữu cơ trung gian của chất hữu cơ sẽ gây mùi hôi rất mạnh. Khi trời
nắng nóng, nhiệt độ bãi rác tăng cao có khi đến 90 độ C, những hợp chất
hữu cơ thăng hoa và bốc mùi lên rất dữ.
Theo tính toán chuyên môn, với điều kiện tốc độ gió khoảng 7 - 8
m/giây là mùi hôi có khả năng phát tán dễ dàng và đi xa 15 - 20km.
Một đặc điểm khác cũng cần lưu ý: tuy bùn hầm cầu cũng phát sinh
mùi hôi nhưng rất khó có khả năng bay xa vì nó là những phân tử khí mang
mùi có trọng lượng phân tử lớn. Trong khi đó, rác thải sinh hoạt có
nhiều hợp chất vòng thơm có trọng lượng phân tử nhỏ hơn, nhẹ hơn; nó là
chất gây mùi, tiền thân của các loại axit hữu cơ.
Cho nên khả năng phát tán mùi từ rác thải sinh hoạt, khi chúng ở
giai đoạn phân giải yếm khí và yếu khí - háo khí xen kẽ hay thiếu khí,
là rất lớn; đồng thời trong đó có chứa cả khí hydro sulfua (H2S)
với mùi đặc trưng “thối ơi là thối”. Chính vì những đặc điểm này mà bãi
chôn lấp rác tạo ra rất nhiều loại chất khí gây mùi phức tạp, không dễ
dàng gì xử lý được.
Tôi đề cập khá nhiều đến một số khía cạnh mùi của các hợp chất
axit hữu cơ rất đặc trưng để thấy rằng đâu là vấn đề cần giải quyết
trước nỗi bức xúc của cộng đồng dân cư ở khu Nam TP hiện nay.
Nếu mùi hôi tiếp tục phát tán, lan rộng trong môi trường sống của
dân cư, khả năng khống chế bằng nhiều cách không đảm bảo hiệu quả… thì
bắt buộc phải giảm khối lượng nguồn thải tập trung ở khu vực này.
Trong các nguồn thải, tôi đề nghị cần đặc biệt chú ý lượng rác
thải sinh hoạt khổng lồ, một nguồn mà bản thân nó luôn gây mùi hôi lớn,
đang được tập trung về đây để xử lý.
Về yêu cầu bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong lâu dài, tôi đề nghị
phải đặc biệt quan tâm đến khả năng chuyển hóa của mùi hôi vì chúng có
thể tạo ra những chất độc hại ảnh hưởng đến thần kinh, phổi…, nhất là
đối với trẻ nhỏ vốn rất mẫn cảm với môi trường.
Khi mùi hôi thối lọt vào nhà, chúng không dễ dàng biến mất mà trú
ngụ, “ám” vào các loại đồ đạc, mền mùng, chiếu gối, quần áo…, rồi gặp
những điều kiện thuận lợi sẽ sinh ra các chất độc hại thứ sinh mà trong
khoa học cũng chưa thể đánh giá và lường hết được. Nói như vậy để thấy
rằng không thể chấp nhận mùi hôi thối cứ mãi bao trùm cuộc sống của cộng
đồng dân cư, sẽ rất tai hại nếu không có biện pháp chấm dứt hoàn toàn,
xử lý triệt để, nhất là ở khu vực dân cư hiện đã đông đúc và mỗi ngày
một đông đúc hơn.
GIÁNG HƯƠNG ghi
GIÁNG HƯƠNG - HỒ VĂN
TP.HCM 8 năm loay hoay chống ngập với 29.000 tỷ đồng: Chống chỗ này lụt chỗ kia
1
Hạ Quỳnh
ANTD.VN - Những ngày qua, cuộc sống người dân TP. HCM đảo lộn hoàn toàn bởi tình trạng ngập
lụt trên diện rộng. Trên nhiều tuyến phố, phương tiện không thể di chuyển được
do bị ngập sâu. Sân bay Tân Sơn Nhất cũng bị ngập nặng. Bên cạnh nguyên nhân do
lượng mưa lớn, dồn dập, công tác quy hoạch và quản lý hệ thống thoát nước của
TP.HCM đã bộc lộ những điểm yếu chưa thể khắc phục.
Chi 29.000 tỷ đồng vẫn ngập
Năm 2008, TP. HCM bắt đầu chương trình chống ngập với tổng kinh phí
khoảng 29.000 tỷ đồng. Thời điểm đó, thành phố ghi nhận có 126 điểm
ngập, thì đến năm 2016 giảm xuống còn 59 điểm. Tuy nhiên, theo các
chuyên gia đô thị, con số này chưa phản ánh đúng thực tế tình hình úng
ngập của TP.HCM hiện nay. Qua 8 năm chống úng, ngập, cơ quan chức năng
nhìn nhận, việc chống úng ngập không hiệu quả, chống chỗ này phình ra
chỗ khác. Bằng chứng là trận mưa lớn vào chiều 26-9 và kéo dài trong
nhiều ngày nay đã khiến TP.HCM chìm trong biển nước. Mọi hoạt động gần
như ngưng trệ, có tuyến đường ngập sâu tới 1m, nước tràn vào nhà dân,
các khu đô thị, các tòa nhà… gây thiệt hại nghiêm trọng. Sân bay Tân Sơn
Nhất, vốn nhộn nhịp nhất cả nước hiện nay cũng gần như ngưng trệ vì bị
ngập trắng.
Người dân TP.HCM vật lộn với tình trạng ngập, lụt diễn ra nghiêm trọng những ngày qua
Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TP.HCM cho biết, trận mưa
chiều 26-9 là trận mưa lớn nhất trong nhiều năm qua. Lượng mưa quá lớn
khiến 59 tuyến phố trên địa bàn bị ngập nặng. Còn theo Đài Dự báo khí
tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trận mưa chiều 26-9 là trận mưa lịch sử
trong vòng 40 năm qua trên địa bàn TP.HCM. Trong ngày 27-9, TP.HCM tiếp
tục có mưa trong khi nước cũ chưa rút nên ngập lụt càng nghiêm trọng
thêm.
Theo Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TP. HCM, chỉ trong
thời gian khoảng 1 giờ 30 phút chiều 26-9, lượng mưa đã đạt đến 204,3
mm, vượt xa tần suất thiết kế hệ thống thoát nước của thành phố. Một số
tuyến đường đã được đầu tư, nâng cấp hệ thống thoát nước nhưng vẫn bị
ngập... Mặt khác, tình trạng xả rác xuống hệ thống thoát nước (miệng thu
hầm ga, kênh rạch) còn phổ biến. Khi mưa lớn, áp lực nước cao sẽ cuốn
trôi rác vào lưới chắn rác làm cản trở dòng chảy. Bên cạnh đó, tình
trạng lấn chiếm hệ thống thoát nước, cửa xả, kênh rạch còn phổ biến.
Trong thời gian qua, Trung tâm chống ngập đã phối hợp cùng Sở GTVT
TP.HCM, UBND các quận/huyện rà soát các điểm ngập còn lại để đề xuất đầu
tư dự án (giai đoạn 2016-2020). Nhiều dự án đã triển khai thực hiện
nhưng tiến độ chậm do vướng thủ tục (như dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm,
dự án cải tạo rạch Ông Búp, kênh tiêu Liên Xã…) hoặc tiến độ thi công
chậm như Xa lộ Hà Nội (chân cầu Rạch Chiếc), Nguyễn Văn Quá… Rất khó dự báo mưa lớn bất thường
Lý giải về nguyên nhân của trận lụt lịch sử này, các chuyên gia đô
thị cho rằng, bên cạnh các nguyên nhân trên, tình trạng ngập cục bộ diễn
ra nghiêm trọng bởi các dự án thuộc Quyết định 1547/QĐ-TTg ngày
28-10-2008 của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ thoát nước trong điều kiện
ảnh hưởng biến đổi khí hậu, diễn biến thủy văn phức tạp trên địa bàn
TP.HCM chưa thể triển khai thi công. Trong khi đó, một số dự án thoát
nước đang triển khai thi công cũng ảnh hưởng đến khả năng thoát nước của
tuyến cống hiện hữu. Tình trạng lấn chiếm hệ thống thoát nước cũng góp
phần làm nhiều tuyến đường ngập sâu. Tính đến ngày 15-7-2016, có đến 59
vị trí lấn chiếm cửa xả tại 23 tuyến đường; 104 vị trí lấn chiếm hầm ga
thuộc 41 tuyến đường; 92 tuyến đường có tuyến cống bị xây dựng lấn chiếm
với chiều dài 13,85km và 394 hầm ga; 61 vị trí lấn chiếm kênh, rạch
phục vụ thoát nước.
Liên quan đến công tác dự báo mưa bất thường tại TP.HCM những ngày
qua, ông Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam
bộ cho biết, Đài đã phát đi bản tin cảnh báo mưa lớn sớm nửa tiếng.
Ngoài ra, trước đó, Đài cũng có các bản tin cảnh báo vừa mưa đến mưa to
tại TP.HCM. “Tuy nhiên, không thể dự báo được chính xác lượng mưa cục
bộ, đột xuất đổ xuống TP.HCM trong chiều 26-9 gây ngập lụt toàn thành
phố”, ông Phạm Văn Dũng nhìn nhận.
Đại diện Đài KTTV khu vực Nam bộ bày tỏ, không chỉ ở Việt Nam, các
nước tiên tiến trên thế giới cũng chưa dự báo được chính xác lượng mưa
cục bộ tại một điểm cụ thể, mà chỉ có thể dự báo được lượng mưa phổ biến
và lượng mưa lớn ở một khu vực rộng. Với những trận mưa lớn đột xuất,
hàng chục năm mới tái hiện như trận mưa chiều 26-9 vừa qua thì càng khó
để dự báo chính xác. Ông Phạm Văn Dũng cũng thông tin, từ hôm nay, 29-9,
diện mưa và lượng mưa sẽ giảm dần tại TP.HCM.
Theo Trung tâm chống ngập TP.HCM, hiện nay, TP.HCM đang xây
dựng hệ thống đê ngăn triều, xây mới và cải tạo hệ thống thoát nước, cải
tạo, nạo vét kênh rạch, xây dựng 12 nhà máy xử lý nước thải để giải
quyết tình trạng úng, ngập trên địa bàn thành phố.
Vụ hoa hậu Phương Nga: Kiến nghị làm rõ hợp đồng tình ái
20:38 28/09/2016
Luật sư bào chữa cho 2 bị cáo trong vụ hoa hậu Phương Nga lừa đảo đã
chính thức gửi đơn kiến nghị đến TAND TP.HCM, yêu cầu làm rõ bản "hợp
đồng tình ái".
Ngày 28/9, TAND TP.HCM cho biết, đã tiếp nhận đơn kiến nghị của luật
sư Nguyễn Kiều Hưng (người bào chữa cho hoa hậu Trương Hồ Phương Nga) và
luật sư Trần Thị Hồng Việt (bào chữa cho Nguyễn Đức Thùy Dung). Hai lá
đơn của 2 luật sư đều có nội dung kiến nghị cơ quan chức năng điều tra,
làm rõ tình tiết bản hợp đồng tình ái mà Phương Nga khai.
Lá đơn của luật sư Hưng cho biết, ngày 22/9, sau khi phiên tòa sơ
thẩm phải hoãn lại, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bức ảnh chụp email,
có nhiều nội dung trùng khớp với những tình tiết về bản hợp đồng tình
ái mà Phương Nga khai.
Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga. Ảnh: T. Thanh.
Luật sư Hưng kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ hợp đồng tình ái và
những email này có phải do ông M. gửi cho Phương Nga hay không. Tuy
nhiên, vị luật sư từ chối bình luận vì email chưa được xác thực.
Ngoài việc yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ, luật sư Hưng cho biết,
sẽ cùng đồng nghiệp tự tìm hiểu về bản hợp đồng tình ái này để tìm chứng
cứ bảo vệ cho Phương Nga.
Còn lá đơn của luật sư Trần Thị Hồng Việt gửi ngày 23/9 cho biết, nội
dung những email phát tán trên mạng có nhiều điểm trùng khớp với lời
khai của Dung và Phương Nga tại tòa. Luật sư Việt kiến nghị làm rõ vì
rất có thể với tình tiết mới này, có thể làm thay đổi bản chất vụ án.
Trước đó, ngày 21/9, hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007 cùng Dung bị
TAND TP.HCM đưa ra xét xử vì cáo buộc lừa bán nhà, chiếm đoạt 16,5 tỷ
đồng của một vị đại gia tên M.
Tại tòa, Phương Nga bất ngờ khai ra số tiền này ông M. trả theo hợp
đồng để quan hệ tình cảm với cô trong 7 năm chứ không phải lừa bán nhà.
Dung cũng nói rằng, lời khai của Nga hoàn toàn đúng vì cô đã được nhìn
thấy bản hợp đồng này vài lần.
Nhận thấy vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ, đặc biệt là bản
hợp đồng tình ái nên HĐXX đã quyết định trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp
điều tra bổ sung.
TTO - Một doanh nghiệp tư nhân
đã tự nghiên cứu, thiết kế hệ thống chống ngập bằng bơm hút ly tâm và đề
xuất Thành ủy, UBND TP thực hiện thí điểm với cam kết không hết ngập
không lấy tiền.
Mô hình chống ngập kiểu mới mà Công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung đề xuất - Ảnh: ĐỨC PHÚ
Trước đề xuất trên, UBND TP đã giao Sở Giao thông vận tải TP phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xem xét giải quyết.
Sáng 28-9, ông Nguyễn Tăng Cường, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm
tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung (Ninh
Bình) cho biết vừa đề xuất thí điểm hệ thống chống ngập kiểu mới cho
TP.HCM.
Theo ông Cường, giải pháp chống ngập này chỉ cần đưa máy bơm ly tâm
đặt tại một số vị trí mà không cần vớt rác, đào đường lắp cống mới.
Theo đó, doanh nghiệp sẽ tự ứng vốn đầu tư cho một số khu vực TP
thường xuyên xảy ra ngập úng với nguyên tắc thành công mới được thanh
toán tiền, còn không doanh nghiệp sẽ tự chịu chi phí.
Cũng theo ông Cường, nhiều năm qua với các số liệu đo được cho thấy
tình trạng ngập úng tại TP có chiều hướng gia tăng, trải dài trên địa
bàn nhiều quận, huyện. Hệ thống chống ngập của công ty thiết kế bằng máy
bơm ly tâm có thể hút nước với công suất 96.000 m3/g, hoạt động bằng dầu hoặc điện.
Sinh viên lội nước mang xe ra
khỏi hầm sau một đêm xe bị ngâm trong nước tại hầm giữ xe ký túc xá ĐH
Quốc gia TP do cơn mưa lớn chiều 26-9 - Ảnh: NGỌC HIỂN
Bơm hút đặt tại các cửa xả nước TP tiếp giáp
với sông, đảm bảo chức năng hút nước vừa có bộ lọc tự động tách rác thải
đưa vào xe chuyên dụng mang đến nơi thu gom.
Ông Cường cho biết, hệ thống bơm hút ly tâm tự động kết hợp với cảm
biến đo mực nước, chỉ cần ngồi ở trung tâm để điều khiển, máy bơm hút
nước từ chỗ thấp lên chỗ cao, gắn trực tiếp vào cống thoát nước có sẵn
của TP. Máy bơm có thể đẩy nước chảy xa tới 10km mà không thể dội ngược
lại do được trang bị van một chiều.
Ông Cường cho rằng hệ thống chống ngập kiểu mới có thể làm giảm từ 60
đến 70% chi phí cho công tác nạo vét và thông cống của TP. Ngoài ra,
nơi đặt thiết bị nằm ở cuối cửa xả tiếp giáp với cống nên không ảnh
hưởng nhiều đến diện tích đất, hoạt động chung của TP.
Về chi phí thực hiện, ông Cường cho biết lắp máy bơm ly tâm chỉ tốn
khoảng 10% so với các dự án chống ngập và công tác duy tu, vớt rác. Đối
với một máy bơm hoạt động trong một trận mưa cần chi phí nhiên liệu
khoảng 5 triệu đồng.
ĐỨC PHÚ
Lời lẽ thẳng thừng giúp Trump giành điểm sau
cuộc đấu với Clinton
Phong cách tranh luận giống như chương trình truyền hình thực tế đã giúp ông Trump giành được cảm tình của nhiều người Mỹ.
Ông Trump và bà Clinton trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên. Ảnh: Ringer
Sau cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trong cuộc chạy đua bầu cử Tổng thống Mỹ, các
quan sát viên đều nhất trí rằng bà Clinton đã tỏ ra điềm tĩnh, kỷ luật
hơn, viện dẫn các số liệu, dữ liệu thực tế tốt hơn, có tầm nhìn về chính
sách sáng sủa hơn, nhưng thứ mà bà không thể đọ được với ông Trump
chính là cách ăn nói thẳng thừng, bất cần và nền tảng xuất thân của
mình, theo Fox News.
Một loạt khảo sát trực tuyến do CNBC, Time, Beitbart, Fox News, Drudge Report thực hiện cho thấy sự "đảo chiều", khi đông đảo người được hỏi cho rằng ông Trump đã giành được lợi thế trong cuộc tranh luận.
Theo các chuyên gia, các cuộc khảo sát trực tuyến này không phải
là những số liệu khoa học đáng tin cậy, bởi một người có thể tham gia
khảo sát nhiều lần. Tuy nhiên, đây là những công cụ rất hiệu quả để thăm
dò mức độ quan tâm, nhiệt tình của cử tri với ứng viên, bởi vậy các nhà
phân tích đánh giá rằng ông Trump đã thể hiện đủ tốt trong cuộc tranh
luận để có thể kích thích cử tri tham gia khảo sát và ủng hộ ông.
Chuyên gia Stuart Tarlow đến từ tổ chức tư vấn American Thinker cho
rằng khoảnh khắc đẹp nhất của ông Trump trong cuộc tranh luận là lúc ông
phân biệt mình với bà Clinton dựa trên hoàn cảnh xuất thân. Ông mô tả
đối thủ của mình là một "chính trị gia điển hình", người biết làm thế
nào để đưa ra những tuyên bố, những lời hứa hẹn nghe lọt tai nhất, nhưng
lại không bao giờ biến những lời hứa thành hiện thực.
Hầu hết các chuyên gia đều nhất trí rằng kỹ năng tranh luận, tài ăn nói
không phải là yếu tố quyết định thắng thua trong các sự kiện như thế
này. Sứ mệnh của bà Clinton trong cuộc tranh luận là phải tỏ ra hiểu
biết về thực tế, còn mục tiêu của ông Trump chỉ đơn giản là chứng tỏ
mình có khả năng thực hiện vai trò của một người điều hành cao nhất.
Theo bình luận viên Tim Stanley của Telegraph, dù không có tài
ăn nói của một chính trị gia lão luyện, ông Trump lại rất quen với vai
trò "ông chủ" trong các show truyền hình thực tế mà ông đã thực hiện.
Kết quả khảo sát trực tuyến do CNBC thực hiện cho thấy 67% người
được hỏi cho rằng ông Trump giành thắng lợi trong cuộc tranh luận. Ảnh: CNBC
Chuyên gia này cho rằng nền chính trị Mỹ hiện nay không phải là một sàn
đấu nơi các chính trị gia tranh luận về các ý tưởng trước mặt các khán
giả trung lập để họ đưa ra lựa chọn. Các cuộc tranh luận trực tiếp giữa
hai ứng viên ngày càng giống một show truyền hình thực tế hơn, nơi khán
giả chú ý hơn tới các kịch tính, chứ không phải là những luận điểm,
chứng cứ được đưa ra.
Trump từng đóng vai trò ông chủ trong chương trình truyền hình
thực tế The Apprentice (Người tập sự), và đây là vai trò mà tỷ phú này
sinh ra để đảm đương trong đời thực. Tỷ phú đã làm được điều đó tốt hơn
bất cứ ứng viên nào khác trong các cuộc tranh luận giai đoạn bầu cử sơ
bộ.
Nói thẳng vấn đề
Bình luận viên Ramesh Ponnuru nhận định ông Trump có cách truyền đạt
thông điệp đến người xem tốt hơn bà Clinton, bởi thông điệp của ông đơn
giản hơn rất nhiều. Ông tuyên bố người Mỹ cần thêm trật tự và luật pháp,
trong khi bà Clinton cố diễn giải rằng họ cần phải tôn trọng cảnh sát
ngay cả khi cải cách lực lượng này. Trump khẳng định các đồng minh đang
lợi dụng nước Mỹ, còn bà Clinton lại nói về giá trị của các đồng minh mà
không đáp trả trực tiếp luận điệu đó.
Trump nói rằng bà Clinton đã làm chính trị quá lâu, và bà thừa nhận
điều đó. Ngay cả với những vấn đề mà hai người có quan điểm gần giống
nhau, chẳng hạn như tăng cường luật thương mại, phản đối các hiệp định
tự do thương mại, trong khi ông Trump đưa ra những tuyên bố đơn giản,
thẳng thừng, bà Clinton lại gây cảm giác như đang cố chiều lòng tất cả
các bên, Ponnuru nói.
Trong cuộc tranh luận, bà Clinton đã tung ra những cú đòn hiểm vào đúng
thời điểm, tấn công vào hồ sơ thuế, quá khứ kinh doanh và những lời xúc
phạm phụ nữ của ông. Ông Trump không có tài ứng biến, xoay xở như một
chính trị gia. Ông đáp lại bằng những chiến thuật mà ông thường dùng
trong các chương trình truyền hình thực tế, như ngắt lời, át lời, quấy
nhiễu đối thủ, và có lúc ông phải co cụm để phòng thủ.
Rõ ràng chiến lược của bà Clinton trong cuộc tranh luận là tự để ông
Trump bộc lộ hết bản thân, để ông sa đà vào những chủ đề không quan
trọng và bỏ qua những vấn đề nóng. Bà đứng đó mỉm cười, như thể đang giữ
thế thượng phong và không chấp nhặt những lời cáo buộc của đối thủ.
Thế nhưng cách truy vấn thẳng thừng của ông Trump cũng có lúc phát huy
hiệu quả, đó là khi bà Clinton phạm sai lầm và đáp trả cáo buộc của ông
về vấn đề phân biệt chủng tộc. Bà nói về tầm quan trọng của mối quan hệ
tốt đẹp giữa các chủng tộc, về việc xử lý những vụ nổ súng của cảnh sát
vào người da màu. Đây chỉ là vấn đề được một số ít người quan tâm, trong
khi nỗi lo lắng của đa số cử tri Mỹ chính là những mối đe dọa với mạng
sống và tài sản của họ trong các cuộc bạo loạn sau những vụ nổ súng đó.
Trump luôn tung ra những lời lẽ thẳng thừng, trực diện trong cuộc tranh luận. Ảnh: CNN
Bình luận viên Dan Roberts của Guardian cho rằng ông Trump chỉ giữ được
sự bình tĩnh trong thời gian đầu của cuộc tranh luận. Khi bị đối thủ
dồn ép, ông tỏ ra mất bình tĩnh, và liên tục sa vào những chiếc bẫy mà
bà Clinton giăng ra. Khi bà Clinton nói rằng ông có hành vi trốn thuế,
Trump dường như đã tự hại mình khi nói rằng "Thế mới là khôn ngoan".
Dù vậy, kết quả các cuộc khảo sát trực tuyến cho thấy rất nhiều người
dân Mỹ vẫn cho rằng ông Trump đang hướng về họ, nói lên những nỗi quan
tâm trực tiếp của họ bằng những lời thẳng thắn, không phải là những lời
hứa hão mang tính chính trị.
Tuy nhiên, Tarlow cũng lưu ý rằng việc giành được cảm tình của dân
chúng thông qua phong cách "truyền hình thực tế" trong các cuộc tranh
luận như vậy khó có thể đảm bảo rằng ông Trump sẽ thắng trong cuộc bầu
cử. Với việc đối đầu với bà Clinton như một đối thủ trong chương
trình truyền hình thực tế hơn là một cuộc đua tranh ghế tổng thống, ông
lại vô tình cho mọi người thấy rằng bà Clinton lại là người đáng tin cậy
hơn để họ giao phó mã hạt nhân.
"Đã có lúc ông ấy hét lên rằng 'Tôi có khả năng kiềm chế rất tốt'.
Nhưng tôi không nghĩ rằng những người hét lên trong cuộc tranh luận trực
tiếp như vậy lại có khả năng kiềm chế cao, và họ khó có thể vào được
trong Phòng Bầu dục", Tarlow nhấn mạnh.
Đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ: Tạm giam hơn 32.000 đối tượng tình nghi
28/9/2016 22:12 UTC+7
(Công lý)
- Sau vụ đảo chính quân sự bất thành đêm 15/7 vừa qua, chính quyền Thổ
Nhĩ Kỳ đã tiến hành thẩm vấn khoảng 70.000 người và đang tạm giam 32.000
đối tượng trong số này để mở rộng điều tra.
Những người bị bắt giữ liên quan đến đảo chính. Ảnh: AFP
Ngày 28/9, phát biểu trên kênh truyền hình NTV, Bộ trưởng Tư pháp Thổ
Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag nêu rõ, có thể sẽ có thêm các vụ bắt giữ mới và
nhiều đối tượng có thể được trả tự do hoặc bị theo dõi vì lý do an ninh.
Dự kiến trong thời gian tới, các phiên tòa xét xử sẽ diễn ra tại nhiều
thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ.
Kể từ sau vụ đảo chính bất thành nói trên, Chính quyền Tổng thống Tayip
Erdogan đã tiến hành chiến dịch truy bắt các đối tượng tình nghi liên
quan, sa thải hoặc đình chỉ công tác khoảng 100.000 người thuộc quân
đội, công chức, cảnh sát, ngành tư pháp, với cáo buộc liên quan tới giáo
sĩ Fethullah Gulen. Mới đây nhất, ngày 27/9, Ankara đã tuyên bố thanh
lọc 87 nhân viên tình báo thuộc Cơ quan
Tình báo quốc gia (MIT) - một cơ quan đầy quyền lực ở nước này. Chính
phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng những người ủng hộ ông Gulen đã thâm nhập các cơ
quan nhằm tim cách lật đổ chính quyền. Tuy nhiên, ông Gulen đã bác bỏ
các cáo buộc của Ankara và cũng lên án vụ đảo chính.
Trung tuần tháng 9 này, Thổ Nhĩ Kỳ đã lần đầu tiên chính thức yêu cầu
Mỹ bắt giam giáo sĩ Gulen sau khi đã nhiều lần gửi cho Washington các
tài liệu chứng minh giáo sĩ nói trên liên quan âm mưu đảo chính.
Washington cam kết sẽ hợp tác với Ankara trong vấn đề này, tuy nhiên nêu
rõ tiến trình cần phải được thực hiện theo đúng luật pháp Mỹ.
Trưởng phòng giáo dục nằm bất tỉnh cạnh chai thuốc diệt cỏ trong nhà nghỉ
(VTC
News) - Trưởng phòng giáo dục huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) được người dân
phát hiện nằm bất tỉnh cạnh chai thuốc diệt cỏ trong nhà nghỉ.
Ngày 28/9,
công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) xác nhận, người dân phát hiện thấy ông
Nguyễn Thái Dương (39 tuổi, trưởng phòng giáo dục huyện Đạ Tẻh) trong
tình trạng nằm bất tỉnh tại nhà nghỉ cùng chai thuốc diệt cỏ đã bật nắp.
Trước
đó, sáng cùng ngày, tại một nhà nghỉ người dân phát hiện mùi hôi nồng
nặc nên đi kiểm tra thì thấy ông Dương nằm bất tỉnh trong phòng, bên
cạnh là chai thuốc diệt cỏ đã mở nắp gần cạn.
Người
dân lập tức hô hoán mọi người cùng đưa ông Dương đến Trung tâm Y tế
huyện này cấp cứu. Tuy nhiên, do đã rơi vào tình trạng nguy kịch nên ông
Dương được người thân trong gia đình chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy
(TP.HCM) để điều trị.
Theo cơ quan điều tra, hiện vụ việc vẫn
đang được làm rõ, vì vậy nguyên nhân ông Dương bất tỉnh do uống thuốc
diệt cỏ hay bị vấn đề bệnh lý vẫn chưa thể kết luận.
Cũng theo
đồng nghiệp ông Dương cho hay, sáng cùng ngày ông Dương uống cà phê cùng
đồng nghiệp trước khi đến cơ quan làm việc, sau đó thì hay tin ông
Dương đi cấp cứu.
Người thân gia đình ông Dương cho biết, hiện tại ông Dương vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.
Tây Sơn
Hai nam sinh lớp 6 đuối nước dưới hố công trình
20:25 28/09/2016
Rủ nhau đến hố công trình khu đô thị tắm, hai nam sinh lớp 6 ở Thanh Hóa sảy chân xuống vùng nước sâu tử vong.
Khoảng 14h30 ngày 28/9, một nhóm 4 em học sinh trường THCS xã Thọ
Dân (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) rủ nhau đến hố nước san lấp mặt bằng
công trình Khu đô thị mới Sao Mai Triệu Sơn để tắm.
Trong lúc nô đùa, hai em bị sảy chân xuống vùng nước sâu. Thấy các
bạn chới với, hai em trong nhóm đã chạy về khu vực dân cư gần đó hô hoán
mọi người.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: N.D.
Tuy nhiên, khi người dân chạy đến cứu vớt cả hai em đã bị ngạt nước
và chìm hẳn. Nửa giờ sau, lực lượng tìm kiếm mới phát hiện thi thể cả
hai em.
Nạn nhân được xác định là Nguyễn Ngọc Anh và Lê Ngọc Anh (học sinh lớp 6).
Chiều tối cùng ngày, thi thể hai nam sinh đã được chính quyền bàn
giao cho gia đình lo hậu sự sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm.
Hoa sen mọc ở Hồ Tây, Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc
Chiết Giang là “nơi sản xuất” 72 tỷ phú, đứng thứ hai thế giới, chỉ
sau California với 92 tỷ phú, theo dữ liệu độc quyền từ công ty Hurun
Report.
Tại Chiết Giang, 32 tỷ phú sống ở thủ phủ Hàng Châu, nơi sự kiện G20
vừa được tổ chức. Con số này còn cao hơn thành phố Paris (30) và San
Francisco (28).
Tỷ phú Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba, sinh năm 1964 tại thành phố Hàng Châu
Jack Ma, doanh nhân giàu nhất sinh ra tại Hàng Châu chia sẻ với CNN:
“Đó là do môi trường, văn hóa và lịch sử của Hàng Châu”, người sáng lập
Alibaba nói tại trụ sở của công ty. Ông Ma thành lập Alibaba ở Hàng Châu
vào năm 1999 và đến giờ vẫn đặt trụ sở tại đây.
Hàng Châu cách Thượng Hải 100 dặm về phía tây nam. Nơi đây là thủ đô
của Trung Quốc trong triều đại Nam Tống, từ khoảng 1127-1276, và là một
trung tâm phát triển kinh tế, chính trị và văn hóa lớn mạnh.
Nhờ có một địa danh thơ mộng được gọi là Hồ Tây, Hàng Châu thu hút
rất nhiều học giả, nghệ sĩ, nhà thơ và nhà triết học. Do nằm ở đồng bằng
sông Dương Tử, thành phố cũng trở thành một điểm giao thương thuận lợi
trong nước và quốc tế.
"Thành phố đã đi đầu trong thời kỳ mở cửa ở Trung Quốc", tỉ phú Jack
Ma, người sinh năm 1964 chia sẻ. "Vì Hàng Châu trở nên cởi mở, rất nhiều
du khách nước ngoài đã đến đây, trong đó có rất nhiều người Mỹ. Tôi đặc
biệt hưởng lợi từ điều đó”.
“Đó là do
môi trường, văn hóa và lịch sử của Hàng Châu”, tỷ phú Jack Ma trả lời
khi được hỏi tại sao Hàng Châu nhiều tỷ phú đến vậy
Hồi thiếu niên, ông Ma thường đi xe đạp đến Hồ Tây để luyện tập tiếng
Anh. Điều này đã giúp ông phát triển những mối quan hệ lâu dài và học
hỏi về văn hóa phương Tây từ rất sớm.
Khi cuộc cải cách kinh tế đầu tiên diễn ra ở Trung Quốc trong những
năm 1980, Hàng Châu cũng như các thành phố của tỉnh Chiết Giang như Ninh
Ba và Ôn Châu đã nhanh chóng “nhập cuộc” và xây dựng các công ty tư
nhân, theo Chen Zongnian, Chủ tịch công ty Hikvision, một trong những
nhà cung cấp camera giám sát lớn nhất thế giới có trụ sở tại Hàng Châu.
Thế hệ doanh nhân đầu tiên trong thời kỳ này xây dựng các doanh
nghiệp dựa vào những người lao động không có tay nghề, sản xuất loại
hàng hóa hàng ngày như giày dép và quần áo. Ông Chen nhận xét họ là
những người "táo bạo" với quan điểm “sẽ thành công nếu luôn luôn cố
gắng”, điều đã ảnh hưởng đến các thế hệ sau.
Nhóm doanh nghiệp thứ hai xuất hiện trong những năm cuối thập niên
1990 và đầu những năm 2000, có nhiều kỹ năng công nghệ tốt hơn.
Jack Ma nói Hàng Châu đã giúp ông rất nhiều và ông sẽ luôn biết ơn thành phố này
Hiện đang có một làn sóng thứ ba với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ dựa trên internet như nhà thông minh và trí tuệ nhân tạo.
"Họ có thể ở lại và xây dựng công ty ở đây vì Hàng Châu có nhiều mô
hình kinh doanh trước đó để học hỏi, và tiếp cận nhiều nguồn vốn địa
phương hơn", ông nói.
"Những người Chiết Giang luôn đi trước những doanh nhân khác ở Trung
Quốc", Chủ tịch công ty Hurun Report, Rupert Hoogewerf nói với CNN. "Họ
rất hợp tác và linh hoạt."
Mặc dù số người Chiết Giang chỉ chiếm khoảng 5% dân số Trung Quốc,
nơi đây lại có khoảng 15% số người giàu nhất đất nước, theo Hoogewerf.
Ông cũng tin rằng Chiết Giang sẽ tiếp tục có nhiều triệu phú và tỷ phú
hơn, chủ yếu là nhờ Jack Ma.
"Ông Ma làm việc với rất nhiều đối tác ở Trung Quốc", Hoogewerf nói
về các khoản đầu tư trên phạm vi rộng của tỷ phú. Trong sáu năm qua,
Alibaba đã chi khoảng 30-40 tỉ USD trong hơn 100 thương vụ đầu tư và mua
lại.
Tuy nhiên, Jack Ma lại khiêm tốn hơn rất nhiều.
"Tôi sẽ không nói Alibaba thành công đến mức đó", ông nói. "Hàng Châu đã giúp tôi rất nhiều. Tôi sẽ luôn biết ơn thành phố này."
Theo Trà My (Dân Việt)
6 mỹ nhân Hoa ngữ nổi lên nhờ phim ngôn tình
Lưu Diệc Phi, Dương Mịch hay Trịnh Sảng đều có lượng fan lớn nhờ tham gia các phim tình yêu bay bổng.
Triệu Lệ Dĩnh
Triệu Lệ Dĩnh trong "Sam Sam đến rồi".
Triệu Lệ Dĩnh vốn là diễn viên không qua trường lớp. Vai diễn đưa cô
trở thành “Nữ thần Kim Ưng 2014” là Sam Sam trong bộ phim chuyển thể từ
tiểu thuyết ngôn tình Sam Sam đến rồi của tác giả Cố Mạn.
Chuyện tình yêu mơ mộng của Sam Sam và Phong Đằng (Trương Hàn đóng) giúp
người đẹp đến gần hơn với khán giả trẻ.
Hồi 2015, cô vào vai nữ chính có cuộc đời bi kịch trong phim Hoa Thiên Cốt
chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Fresh Quả Quả. Bộ phim
liên tục đứng đầu bảng xếp hạng phim có lượt xem nhiều nhất tại Trung
Quốc khi đó. Ngôi sao sinh năm 1987 trở thành cái tên được nhiều nhà sản
xuất coi trọng.
Năm nay, cô vừa xuất hiện trong hai tác phẩm đình đám là Lão Cửu Môn và Tru Tiên: Thanh Vân chí. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang thực hiện những cảnh quay của bộ phim chuyển thể Sở Kiều truyện, dự kiến ra mắt vào 2017.
Đường Yên
Đường Yên vai Triệu Mặc Sênh trong "Bên nhau trọn đời".
Đường Yên được khán giả chú ý sau khi tham gia bộ phim Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3. Năm 2015, cô xuất hiện trong Bên nhau trọn đời
với vai Triệu Mặc Sênh. Mối tình sâu đậm giữa Triệu Mặc Sênh và Hà Dĩ
Thâm (Chung Hán Lương đóng) giúp cô có lượng fan lớn. Nhờ tác phẩm ngôn
tình, cô bước vào hàng ngũ diễn viên Hoa ngữ có bảo chứng rating.
Sau thành công của Bên nhau trọn đời, người đẹp 33 tuổi tiếp
tục chinh phục khán giả với vai diễn sinh viên ngây thơ trải nhiều sóng
gió trong tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Trương Tiểu Nhàn - Cô gái trên cây sa kê. Trong phim, cô đóng cặp tài tử TVB Huỳnh Tông Trạch.
Năm nay, nữ diễn viên tập trung cho phim màn ảnh rộng và chỉ đóng một phim truyền hình là Cẩm tú vị ương. Trong tác phẩm cổ trang dự kiến phát sóng cuối năm, Đường Yên sẽ lột xác trong vai nữ vương mạnh mẽ.
Dương Mịch
Dương Mịch vai Kiều Phi trong "Người phiên dịch".
Dương Mịch từng gây ấn tượng nhỏ qua vai Quách Tương của bản Thần điêu đại hiệp 2004. Cô tạo bước ngoặt lớn khi tham gia series phim điện ảnh dài bốn phần Tiểu thời đại, chuyển thể từ tiểu thuyết của Quách Kính Minh. Loạt phim giúp cô trở thành một trong những cái tên bảo chứng phòng vé.
Năm nay, cô vừa gây sốt màn ảnh nhỏ với bộ phim Người phiên dịchchuyển
thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Kỷ Viện Viện. Vai diễn Kiều Phi
và mối tình đầy sóng gió với chàng công tử Trình Gia Dương (Hoàng Hiên
đóng) gây thương nhớ với khán giả đài truyền hình Hồ Nam. Bộ phim còn
giúp Dương Mịch khẳng định sự mát tay của mình trong vai trò sản xuất.
Tới đây, mỹ nữ đóng phim cổ trang do chính cô sản xuất, chuyển thể từ
tiểu thuyết Tam sinh tam thể thập lý đào hoa của Đường Thất Công Tử.
Người đẹp 31 tuổi hiện được xem là tiểu Hoa đán nổi bật hàng đầu màn ảnh Hoa Ngữ.
Trịnh Sảng
Trịnh Sảng thuộc thế hệ diễn viên 9x triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ. Cô từng được khán giả biết đến sau phim Cùng ngắm mưa sao băng của
Trung Quốc. Có ngoại hình xinh xắn, Trịnh Sảng được các nhà sản xuất
tin tưởng giao nhiều vai diễn hồn nhiên. Cô từng đóng nhân vật nội tâm
phức tạp trong phim Tịch mịch không đình xuân dục vãn.
Trịnh Sảng xinh đẹp trong phim "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên".
Mới đây, người đẹp gây sốt với vai Bối Vi Vi - nàng hoa khôi khoa Công nghệ Thông tin năng động trong Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Dù
tạo hình của Trịnh Sảng không giống nguyên tác, khả năng diễn xuất cùng
nét thanh xuân rạng rỡ ở cô chinh phục được khán giả. Bộ phim đạt hơn
10 tỷ lượt xem sau 20 ngày ra mắt. Hiện tại, Trịnh Sảng quay phim Hạ chí chưa tới.
Lưu Diệc Phi
“Thần tiên tỷ tỷ” của màn ảnh Hoa ngữ cũng là một trong những cái tên quen thuộc của dòng phim ngôn tình. Đầu tiên là Lộ thủy hồng nhanchuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trương Tiểu Nhàn, trong đó cô đóng nữ chính có cuộc đời thăng trầm.
Lưu Diệc Phi trong "Hóa ra anh vẫn ở đây".
Sau đó, Lưu Diệc Phi tham gia phim lãng mạn Tình yêu thứ ba. Trong khi
tác phẩm kể chuyện tình u ám với kết thúc day dứt, phim nối mối duyên
cho “ngọc nữ” xứ Trung và tài tử Song Seung Hun. Năm nay, Lưu Diệc Phi
tham gia tác phẩm Hóa ra anh vẫn ở đây, chuyển thể từ truyện của tác giả Tân Di Ổ. Tới đây, người đẹp 8x dự kiến xuất hiện trong phim điện ảnhTam sinh tam thế thập lý đào hoa - kể về mối duyên sâu đậm kéo dài ba kiếp. Phim làm dưới định dạng 3D.
Trần Nghiên Hy
Trần Nghiên Hy trong "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi".
Trần Nghiên Hy sinh năm 1983, là diễn viên Đài Loan từng xuất hiện với
vai phụ trong các phim thần tượng xứ Đài từ năm 2007. Cô chưa nổi trội
cho đến khi tham gia Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi năm
2011. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Bá
Đao và do chính ông làm biên kịch kiêm đạo diễn. Vai diễn thuần khiết
đúng nguyên tác giúp người đẹp tạo đà bước vào phim cổ trang Tân thần điêu đại hiệp của Vu Chính, đóng Tiểu Long Nữ.
Theo Vũ Phong/Vnexpress.net
Phát sốc Á hậu mổ cấp cứu sau khi bị ép đóng phim nóng
Cựu á hậu Hong Kong Trang Đoan Nhi vừa tiết lộ về việc khủng hoảng tâm lý và phải bỏ việc vì bị ép đóng phim nóng.
Hãng
tin On cho hay nữ diễn viên - người mẫu Trang Đoan Nhi vừa trải qua ca
phẫu thuật túi mật vào chiều 27/9. Trưa 27/9, cô chia sẻ thông tin này
trên trang cá nhân. Trang Đoan Nhi cho biết những căng thẳng với công ty
quản lý khiến cô mệt mỏi, thường xuyên buồn nôn, chán ăn và đau bụng.
Ban đầu, cô nghĩ đó chỉ là vấn đề tâm
lý nên chủ quan không khám bệnh. Hôm 26/9, cô đau đến mức không thể thở
và đưa vào viện cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán cựu á hậu bị viêm túi mật
và sỏi túi mật. Khi nhập viện, cô đã có dấu hiệu nhiễm trùng cấp tính.
Á hậu nhập viện và phải phẫu thuật. Ảnh: On.
“Bệnh viện đã xếp lịch tôi phải mổ ngay
sau khi hoàn thành một số xét nghiệm cơ bản. Tôi viết lên đây những dòng
này để mong mọi người đừng lo lắng, tôi sẽ cố gắng và sớm bình phục”,
cô viết.
Sau đó, Trang Đoan Nhi còn đăng tải hình ảnh nằm viện với dòng ghi chú: “Chia sẻ và tha thứ, tha thứ cho tất cả”.
Trao đổi với phóng viên về tình hình
sức khỏe Trang Đoan Nhi, người nhà cô nói: “Các bác sĩ nói căng thẳng
kéo dài là nguyên nhân khiến cô ấy bị bệnh nặng hơn. Mọi thứ thật đáng
sợ và may là cô ấy nhập viện kịp thời”.
Trước đó, hôm 25/9 Trang Đoan Nhi công khai tuyên bố chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý cũ sau khi bị ép đóng phim nóng.
Giữa cô và công ty xảy ra tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Đại diện
công ty cáo buộc cô bịa đặt tin tức để tìm quản lý mới sau khi có chút
tiếng tăm.
Trong khi đó, Trang Đoan Nhi
khẳng định cô chỉ nói sự thật. “Vì cái gì các người cho rằng một diễn
viên nữ từ chối cảnh sex bằng miệng là lỗi của nghệ sĩ? Các người vừa ăn
cướp vừa la làng sao?”, cô bức xúc. Á hậu tâm sự cô phải đấu tranh tư
tưởng rất lâu mới dám tố cáo công ty cũ.
Trang Đoan Nhi sinh năm 1981, khởi
nghiệp với vai trò người mẫu ở Hong Kong. Năm 2013, cô gây chú ý khi
giành ngôi Á hậu cuộc thi Hoa hậu trang sức. Cô thuộc số ít nghệ sĩ có
bằng cấp cao, tốt nghiệp khoa kinh tế trường đại học ở Australia.
Về đời tư, năm 2015 cô và nghệ sĩ
Trương Trí Hằng công khai tình cảm. Trang Đoan Nhi từng vướng nghi vấn
hẹn hò doanh nhân đa tình Châu Trác Hoa.
Sự việc của Trang Đoan Nhi khiến nhiều
người nhớ lại trường hợp Hoa hậu ảnh Hong Kong 2009 Viên Gia Mẫn. Cô
từng thuộc biên chế đài TVB và được quan tâm hơn khi nhận lời đóng phim
Áp vương.
Sau khi phim đóng máy, cô công khai chỉ trích phim rẻ tiền, đạo diễn ép cô đóng cảnh phòng the. Kết quả, Viên Gia Mẫn bị chấm dứt hợp đồng, sang đại lục kiếm sống.
Mời quý độc giả xem video Những sao Hàn giống nhau (nguồn Youtube):
Theo Zing News
HLV Bruno đột ngột chia tay tuyển futsal Việt Nam
21:32:10 28/09/2016
Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận HLV tuyển futsal Việt Nam
Bruno Garcia Formoso đã bất ngờ từ chức mà không đưa ra lý do cụ thể.
HLV Bruno Garcia đưa ra quyết định chia tay tuyển futsal Việt Nam đột ngột.
Quyết
định của HLV người Tây Ban Nha được đưa ra bất ngờ, chỉ ít ngày sau khi
đội trở về từ FIFA futsal World Cup 2016. Đây là giải đấu tuyển Việt
Nam vào vòng 1/8 ngay lần đầu tham dự. Đội dừng bước sau khi thua Nga
0-7. Hợp đồng giữa HLV Bruno với VFF còn kéo dài đến tháng 3/2017.
Trong
lá thư gửi VFF, chiến lược gia sinh năm 1974 không đưa ra lý cho cụ thể
về việc không tiếp tục công việc với tuyển futsal Việt Nam. Ông gửi lời
cảm ơn đến VFF, ông Trần Anh Tú và các cầu thủ vì đã cho ông những trải
nghiệm đáng nhớ. Không loại trừ khả năng, HLV Bruno sẽ đến dẫn dắt một
ĐTQG khác bởi tài năng của ông được đánh giá cao.
HLV Bruno Garcia
dẫn dắt tuyển futsal Việt Nam từ cuối tháng 3/2014 thay cho người tiền
nhiệm Italy, Sergio Gargelli. Ngay khi cầm quân, ông tuyên bố mục tiêu
đưa đội nhà vào tốp những đội mạnh của châu lục. Bước đầu, HLV sinh năm
1974 đã làm được điều đó khi giúp tuyển Việt Nam vào bán kết giải futsal
vô địch châu Á 2016, đồng thời đoạt vé dự World Cup.
Ở cấp độ
CLB, ông giúp Thái Sơn Nam giành HCĐ giải futsal các CLB châu Á 2015.
Đây đều là những dấu mốc lịch sử của bóng đá trong nhà Việt Nam. Tiếp
nối thành công đó, ông tiếp tục giúp futsal Việt Nam vào vòng 1/8 World
Cup ở Colombia. Thành tích này khiến dư luận chú ý, còn FIFA thì ca ngợi
hết lợi.
Với việc chiến lược gia người Tây Ban Nha không còn dẫn
dắt futsal Việt Nam, chiếc ghế HLV sẽ để trống một thời gian ngắn. Nhiều
khả năng, đội trưởng Nguyễn Bảo Quân tạm dẫn dắt đội nhà tham dự giải
vô địch Đông Nam Á ở Thái Lan, từ ngày 31/10 đến 6/11 tới.
HLV
Bruno Garcia sinh năm 1974 tại Tây Ban Nha. Trong sự nghiệp cầm quân,
ông từng giành giải thưởng Ramon Cobo dành cho HLV futsal xuất sắc của
LĐBĐ Tây Ban Nha mùa giải 2011/2012. Nhiều học trò của ông từng là tuyển
thủ đội tuyển futsal Tây Ban Nha vô địch châu Âu và thế giới. Trước khi
đến Việt Nam, ông dẫn dắt tuyển Peru cũng như 1 CLB của Trung Quốc.
Nhà vật lý lừng danh Stephen Hawking đã cảnh báo rời khỏi Trái đất là
hy vọng sống duy nhất trước khi một cuộc chiến tranh hạt nhân, một loại
siêu virus hoặc một tác nhân nguy hại nào khác hủy diệt sự sống hành
tinh xanh.
Thiên tài Stephen Hawking cảnh báo rời khỏi Trái đất trước khi quá muộn.
Trong cuốn sách mới nhất tiêu đề “Làm sao để chế tạo một con tàu vũ
trụ”, nhà vật lý cảnh báo hành tinh xanh đang gặp nhiều hiểm họa vì dịch
bệnh và chiến tranh. Đặc biệt trong khoảng 1.000 tới 10.000 năm nữa,
thảm họa khoa học kĩ thuật sẽ xảy ra. Ông khẳng định rằng “những thiết
bị mới sẽ gây hại cho sự sinh tồn của con người”.
Trong một trích đoạn được tờ Guardian (Anh quốc) đăng lại, giáo sư
Hawking nói về ý tưởng du hành vượt không gian. “Tôi tin rằng sự sống
trên Trái đất sớm hay muộn sẽ bị diệt vong. Đó có thể là một cuộc chiến
tranh hạt nhân, một loại siêu virus hoặc một tác nhân nguy hại nào
khác”, Hawking viết. “Cách duy nhất là rời khỏi Trái đất và lên vũ trụ
sinh sống”.
Đầu năm nay, trong cuộc phỏng vấn trên đài BBC, giáo sư Stephen
Hawking cũng đề cập tới nhận định này. Khi được khán giả hỏi thế giới sẽ
kết thúc thế nào, Hawking nói rằng mối họa lớn nhất của loài người
chính là tiến bộ của khoa học kĩ thuật và công nghệ robot.
Ở tuổi 74, nhà khoa học và vật lý lừng danh cảnh báo nhiều mối đe dọa
tiềm tàng sẽ xóa sổ toàn bộ Trái đất. “Chúng ta không thể chặn đứng sự
tiến bộ của khoa học kĩ thuật nên cần nhận ra mối nguy từ chúng. Phải
kiểm soát chúng thật tốt”, Hawking nói.
Theo Hawking để thoát khỏi mối nguy này, con người phải xâm lược hành
tinh khác. Thời gian để thực hiện tham vọng này là khoảng 100 năm.
“Chúng ta không thể tạo ra một thuộc địa ngoài vũ trụ trong ít nhất 100
năm tới. Do đó, chúng ta phải rất cẩn thận ở thời điểm hiện tại”,
Hawking nhấn mạnh.
Elon Musk cũng đề xuất tìm một hành tinh khác để sinh sống.
Tháng 7 vừa qua, giáo sư Hawking và ông chủ tập đoàn Tesla Elon Musk
cùng 1.000 chuyên gia robot đã gửi thư cảnh báo về “vũ khí tự động là kẻ
thù của tương lai”.
Sự trường tồn của văn minh nhân loại sẽ dài hơn nếu chúng ta có một
chuỗi các hành tinh làm phương án dự phòng”, Elod Musk phát biểu. “Nếu
chỉ có một hành tinh đơn nhất, chúng ta sẽ bị diệt vong”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét