- 2 giờ trước
Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 450
Arsenal nhấm chìm Chelsea trên sân nhà
"Pháo thủ" trừng phạt những sai lầm ở hàng phòng ngự của đối thủ và giành thắng lợi đậm đà 3-0 trong trận đấu thuộc vòng sáu Ngoại hạng Anh.
Ba bàn thắng của Arsenal ở trận này đều được ghi trong hiệp một, lần
lượt do công của Alexis Sanchez, Theo Walcott và Mesut Ozil. Sau khi nắm
lợi thế lớn, đội chủ nhà chủ động chơi phòng ngự phản công và sở hữu
nhiều cơ hội ghi thêm bàn nhưng không thể tận dụng. Về phía Chelsea, họ
có trận đấu đáng quên khi bế tắc trước hàng phòng ngự chơi không thực sự
xuất sắc của Arsenal.
Arsenal nhập cuộc tốt hơn, sớm chiếm thế chủ động và tổ chức những miếng đánh từ cánh phải của Walcott. Tuy nhiên, bàn thắng lại đến với họ khá bất ngờ. Phút 11, trung vệ Gary Cahill bên phía Chelsea mắc sai lầm chết người khi thực hiện đường chuyền về thiếu lực, tạo điều kiện để Sanchez cướp bóng rồi đánh bại Thibaut Courtois. Tiền đạo người Chile thực hiện một cú lốp bóng điệu nghệ và đầy tự tin ở tình huống này.
Lợi thế tâm lý từ bàn thắng sớm giúp Arsenal càng đá càng hay. Ba phút
sau, Walcott nâng tỷ số lên 2-0. Hàng thủ Chelsea thi đấu như mơ ngủ,
cuốn theo pha phối hợp tam giác giữa ba cầu thủ Arsenal ở trung lộ mà
quên kèm Hector Bellerin bên cánh phải. Kết quả, hậu vệ người Tây Ban
Nha băng xuống đón đường chuyền của Alex Iwobi rồi căng ngang vừa tầm để
Walcott dễ dàng đệm bóng vào lưới ở khoảng cách 7m.
Những phút tiếp theo, hàng thủ Chelsea nhiều lần thi đấu thiếu an toàn nhưng may cho họ là đối phương không thể tận dụng những tình huồng đó. Phút 21, Chelsea có cú dứt điểm đáng chú ý đầu tiên. Người được trao cơ hội là Willian nhưng cú đá của anh đi chệch cột dọc.
Khi hiệp một còn chưa đầy 10 phút, Arsenal chủ động lùi sâu đội hình, chờ đợi cơ hội phản công. Một trong những tình huống như thế đã mang về cho họ bàn thắng thứ ba. Phút 40, Ozil dốc bóng từ sân nhà rồi chuyền xuống cánh phải cho Sanchez. Đây là một tình huống hai đánh hai. Quan sát thấy hai hậu vệ Chelsea định bắt bài đường chuyền của mình, Sanchez nhanh trí tạt bổng vào vị trí mà Ozil đã chọn sẵn. Tiền vệ người Đức thực hiện một cú vô-lê đập đất, đủ hiểm hóc để hạ gục Courtois.
Hiệp hai chứng kiến sự chủ động hơn trong cách nhập cuộc của các cầu
thủ Chelsea. Tuy nhiên, đoàn quân dưới trướng Antonio Conte thiếu sức
mạnh tinh thần để cứu vãn trận đấu sau ba bàn thua trong hiệp một.
Chelsea phô ra một bộ mặt thiếu sức sống, bế tắc, hầu như không thể gây
hại cho hàng thủ đội chủ nhà.
Trong khi đó, Arsenal tiếp tục sở hữu nhiều đợt phản công nguy hiểm nhưng những cơ hội đều lần lượt trôi qua vì sự thiếu quyết đoán trong những tình huống quyết định của Sanchez hay Ozil.
Phút 84, cơ hội ngon ăn nhất của Chelsea trong trận này được trao cho Michy Batshuayi. Tiền đạo người Bỉ băng xuống rất nhanh để đón đường chọc khe của David Luiz. Tuy nhiên, trong pha đối mặt với Petr Cech, cú dứt điểm của Batshuayi thừa lực nhưng lại thiếu sự tinh tế để đánh bại một thủ thành giàu kinh nghiệm.
Chiến thắng này là món quà không thể ý nghĩa hơn các cầu thủ Arsenal
dành tặng cho Arsene Wenger nhân dịp tròn 20 năm ông dẫn dắt "Pháo thủ".
Nó cũng giúp họ chấm dứt chuỗi trận thất vọng trước kình địch cùng
thành phố. Trước trận đấu này, Arsenal không thể thắng Chelsea trong 10
lần gặp gần nhất và thậm chí không ghi nổi một bàn trong sáu cuộc chạm
trán gần nhất. Trước đó, lần gần nhất họ thắng Chelsea đã là từ tháng
10/2011.
Ba điểm giành được ở trận này giúp Arsenal chiếm vị trí thứ ba sau Man City và Tottenham, Họ đang có 13 điểm sau sáu vòng, kém Man City năm điểm và kém Tottenham một điểm. Với Chelsea, sau khi toàn thắng ba trận đầu mùa, một kết quả hòa và hai thất bại liên tiếp đẩy họ ra xa nhóm dẫn đầu. Thầy trò Conte hiện đứng thứ 8 với 10 điểm.
Arsenal nhập cuộc tốt hơn, sớm chiếm thế chủ động và tổ chức những miếng đánh từ cánh phải của Walcott. Tuy nhiên, bàn thắng lại đến với họ khá bất ngờ. Phút 11, trung vệ Gary Cahill bên phía Chelsea mắc sai lầm chết người khi thực hiện đường chuyền về thiếu lực, tạo điều kiện để Sanchez cướp bóng rồi đánh bại Thibaut Courtois. Tiền đạo người Chile thực hiện một cú lốp bóng điệu nghệ và đầy tự tin ở tình huống này.
Biểu cảm vui mừng của Walcott sau khi ghi bàn thứ hai trái ngược với nỗi thất vọng của các cầu thủ Chelsea. Ảnh: Reuters.
|
Những phút tiếp theo, hàng thủ Chelsea nhiều lần thi đấu thiếu an toàn nhưng may cho họ là đối phương không thể tận dụng những tình huồng đó. Phút 21, Chelsea có cú dứt điểm đáng chú ý đầu tiên. Người được trao cơ hội là Willian nhưng cú đá của anh đi chệch cột dọc.
Khi hiệp một còn chưa đầy 10 phút, Arsenal chủ động lùi sâu đội hình, chờ đợi cơ hội phản công. Một trong những tình huống như thế đã mang về cho họ bàn thắng thứ ba. Phút 40, Ozil dốc bóng từ sân nhà rồi chuyền xuống cánh phải cho Sanchez. Đây là một tình huống hai đánh hai. Quan sát thấy hai hậu vệ Chelsea định bắt bài đường chuyền của mình, Sanchez nhanh trí tạt bổng vào vị trí mà Ozil đã chọn sẵn. Tiền vệ người Đức thực hiện một cú vô-lê đập đất, đủ hiểm hóc để hạ gục Courtois.
Ozil chia vui cùng các đồng đội sau bàn ấn định tỷ số. Ảnh: Reuters.
|
Trong khi đó, Arsenal tiếp tục sở hữu nhiều đợt phản công nguy hiểm nhưng những cơ hội đều lần lượt trôi qua vì sự thiếu quyết đoán trong những tình huống quyết định của Sanchez hay Ozil.
Phút 84, cơ hội ngon ăn nhất của Chelsea trong trận này được trao cho Michy Batshuayi. Tiền đạo người Bỉ băng xuống rất nhanh để đón đường chọc khe của David Luiz. Tuy nhiên, trong pha đối mặt với Petr Cech, cú dứt điểm của Batshuayi thừa lực nhưng lại thiếu sự tinh tế để đánh bại một thủ thành giàu kinh nghiệm.
Chelsea tiếp tục thể hiện màn trình diễn thiếu sức sống và bế tắc. Ảnh: Reuters.
|
Ba điểm giành được ở trận này giúp Arsenal chiếm vị trí thứ ba sau Man City và Tottenham, Họ đang có 13 điểm sau sáu vòng, kém Man City năm điểm và kém Tottenham một điểm. Với Chelsea, sau khi toàn thắng ba trận đầu mùa, một kết quả hòa và hai thất bại liên tiếp đẩy họ ra xa nhóm dẫn đầu. Thầy trò Conte hiện đứng thứ 8 với 10 điểm.
Quang Huy
Đây là nguyên nhân đang làm giá nhà đất khu Đông Sài Gòn tăng đột biến
Theo khảo sát của chúng tôi, chỉ trong 3 tháng trở lại đây, tại nhiều dự án chung cư và đất nền thuộc các quận 2, 9 và Thủ Đức tăng cao. Có nơi giá đất tăng khoảng 3 triệu đồng/m2 hoặc căn hộ có chênh lệch so với giá gốc khoảng 300 triệu đồng.
Song song đó, ít nhiều hưởng lợi từ dự án Metro Sài Gòn (đi từ quận 1 qua quận 2, 9 và kết thúc ở Thủ Đức), sự khởi sắc ở giá bán đồng thời làm tăng giá cho thuê căn hộ chung cư khu Đông lên 5%-7% so với quý trước.
Trong vai người mua nhà, chúng tôi đã gặp được anh Nguyễn H. T, hiện đang sinh sống tại quận Tân Phú, và được biết anh đã bỏ ra hơn 2,7 tỷ đồng/nền đất, tính ra khoảng 8,9 triệu đồng/m2 để mua được một nền đất hơn 300m2 trong dự án nằm gần đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9.
"Do nền đất của tôi nằm ở vị trí khá đẹp, suốt một tuần qua đã có nhiều người hỏi mua lại. Nếu bán ngay lập tức thì giá lúc này đã lên 3 tỷ đồng, nhưng do những dự án đất nền như thế này tại đây đang trong đợt khan hiếm hàng nên tôi sẽ chờ được giá hơn sẽ bán", anh T. cho biết.
Một khách hàng khác tên Minh Hùng, nhà ngụ quận 9 cho biết thêm theo các phương tiện truyền thông thì từ nay đến cuối năm khu vực quận 9 có nhiều dự án đất nền được công bố và chào bán. Anh Hùng cũng đã bỏ ra 50 triệu đồng đặc cọc một nền đất 250m2 tại đường Nguyễn Duy Trình, quận 9 vào cuối tháng 8/2016, mới đây một mới giới của chủ đầu tư dự án này gọi anh thông tin rằng có một khách hàng muốn mua lại nền này của anh. "Nếu bán thì tôi cũng rủng rỉnh mang về được 100 triệu đồng tiền tươi", anh Hùng vui vẻ nói.
Ngoài ra, quận Thủ Đức hiện cũng đang có nhiều dự án mới gây chú ý thị trường, chủ yếu tập trung ở những vị trí thuận lợi di chuyển hoặc gần các tuyến đường lớn kết nối thuận tiện với các nhà ga metro. Chẳng hạn như dự án Moonnlight Residences ở đường Đặng Văn Bi, Opal Riverside, Him Lam Phú Đông gần đại lộ Phạm Văn Đồng... Giá bán của các dự án này đều có sự biến động tăng hơn thời điểm vừa được chủ đầu tư công bố.
Trong khi đó, những dự án nhà ở khu vực quận 2, nhất là đoạn mặt tiền Xa lộ Hà Nội chạy dọc theo tuyến metro (từ cầu Cát Lái đến cầu Sài Gòn), nhiều môi giới nhà đất cho biết thời điểm này có tiền cũng khó mua được nhà! Lý giải về điều này, một môi giới tên Thu (đang bán nhà dự án Masteri Thảo Điền), cho biết đa phần những dự án chung cư ở đây đều thuộc hạng cao cấp, có khả năng bàn giao nhà cho khách hàng vào cuối năm nay, do vậy đây là một yếu tố đang làm cho giá nhà tăng liên tục.
Thật vây, tìm hiểu thêm chúng tôi được biết thời điểm tháng 1/2016 giá trung bình ở khu vực này khoảng 35-40 triệu đồng/m2, nhưng hiện nay đã "vọt" lên đến 50-60 triệu đồng/m2 tuỳ theo vị trí dự án và diện tích căn hộ. Qua khảo sát, chúng tôi cũng nhận thấy từ nay đến cuối năm 2016, nhiều dự án sẽ được chủ đầu tư bàn giao cho khách hàng chuyển đến sinh sống. Trong đó có dự án Masteri Thảo Điền, dự á The Ascent, dự án PetroLandmart....
Cũng tại quận 2, thị trường nhà biệt thự cũng đang tăng giá với sức cạnh tranh mạnh mẽ giữa các dự án. Theo tìm hiểu, có một số dự án cách đây 2 năm giá bán là 27 - 30 tỷ đồng/căn/310m2 thì ở thời điểm hiện tại giá đã tăng lên 39 - 40 tỷ đồng/căn cùng diện tích.
Theo anh Nguyễn Hữu Thọ, nhân viên kinh doanh sàn Sgland.vn, mặc dù giá tăng nhưng lượng giao dịch vẫn rất tốt, thậm chí có thời điểm sàn không còn hàng để bán cho khách mua.
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng thời điểm này, khách hàng không còn tâm lý chờ đợi giá giảm để mua nhà. Hầu hết đã nắm rõ được quy luật của thị trường BĐS và chủ động hơn trong việc tìm đến các dự án có mức giá vừa tầm để mua.
“Hiện tại, BĐS khu Đông thành phố đang nhộn nhịp ở hầu hết các phân khúc bởi khu vực này còn quỹ đất sạch và mức giá phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Đặc biệt, cơ sở hạ tầng tại đây đang được đầu tư mạnh mẽ nhất nhì thành phố ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường”, ông Châu nhận định.
Ngoài ra, khu Đông TP.HCM là nơi giành nhiều “ưu ái” nhất từ khối ngoại. Mới nhất, hàng loạt tên tuổi nhà đầu tư “sừng sỏ” trên toàn thế giới công bố đổ hàng tỷ đô la vào khu Đông như Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc); Mitsubishi và Toshiba (Nhật Bản); Cantor Fitzgerald, Weidner Resorts, Steelman Partners,.. (Hoa Kỳ); góp phần tạo nên “đòn bẩy” kéo giá trị BĐS của khu vực này gia tăng không ngừng.
Theo đó, những tháng cuối năm 2016 sẽ là thời gian bứt phá của thị trường BĐS với nguồn cung liên tục tăng và thực tế, người mua đã mạnh dạn hơn trong việc “xuống tiền” mua căn hộ, nhất là các dự án bình dân, trung cấp bán hàng khá tốt.
Gia Khang
Theo Trí thức trẻ
Điều tra vụ 'công an đánh phóng viên'
Giám đốc Công an TP
Hà Nội cam kết “xử nghiêm” vụ một phóng viên báo Tuổi Trẻ bị 10 người
nghi là công an huyện Đông Anh hành hung.
Đã xuất hiện video ghi
lại lúc phóng viến Trần Quang Thế (báo Tuổi Trẻ) bị người nghi là công
an huyện Đông Anh (Hà Nội) đánh chảy máu mồm ngày 23/9.Công an huyện đã xin lỗi tờ báo nhưng chỉ nói nhận đó là "hành vi không đúng mực", giải thích là do áp lực công việc.
Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội, tuyên bố sẽ điều tra.
“Dù là công an hay đối tượng nào cũng sẽ xử nghiêm để tạo điều kiện cho anh em tác nghiệp.”
Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đã ký công văn gửi công an TP. Hà Nội yêu cầu “khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh”.
Ông Lợi cũng nói gần đây “liên tục xảy ra các vụ việc nhà báo bị cản trở khi đang tác nghiệp, hoạt động đúng quy định của pháp luật”.
Theo ông, đã có những vụ hành hung, thu giữ, đập phá, huỷ hoại phương tiện tác nghiệp của nhà báo.
'Kiềm chế'
Hôm 24/9, bình luận với BBC từ TP Hồ Chí Minh, ông Hoài Nam, cựu phóng viên báo Thanh Niên, nói: “Theo tôi, để giảm thiểu những vụ hành hung phóng viên như gần đây thì phải đưa vào luật việc phóng viên đi tác nghiệp.”“Những ai có hành vi cản trở, hành hung phóng viên thì phải khép vào tội chống người thi hành công vụ.”
“Từ kinh nghiệm của tôi, phóng viên đi tác nghiệp nên đi cùng những người khác và cố gắng kiềm chế khi xảy ra va chạm.”
“Mặt khác, những vụ hành hung phóng viên cần được làm sáng tỏ và xử lý nghiêm minh.”
'Thái độ không đúng'
Hôm 24/9, báo Tuổi Trẻ cho hay Công an TP Hà Nội yêu cầu Công an huyện Đông Anh báo cáo việc một phóng viên của báo này bị công an có ‘thái độ không đúng’ trên cầu Nhật Tân.Vụ hành hung phóng viên Trần Quang Thế của báo Tuổi Trẻ xảy ra hôm 23/9 khi người này đến khu vực cầu Nhật Tân tìm hiểu vụ việc một tài xế taxi tử vong bên dưới chân cầu.
“Ông Thế đi cách xa hiện trường khoảng 30m và chụp ảnh thì bị một nhóm người, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Hình sự Công an Đông Anh mặc thường phục lao vào cản trở và hành hung”, Tuổi Trẻ tường thuật.
“Ông Thế cho biết mình bị đánh chảy máu mồm, bị đấm vào đầu gây choáng váng.”
“Khu vực diễn ra sự việc không có biển cấm quay phim, chụp ảnh hay giăng dây cách ly hiện trường”.
Báo Tuổi Trẻ sau đó ghi nhận đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đến xin lỗi báo Tuổi Trẻ và ông Thế và thừa nhận chiến sĩ của đơn vị đã có “thái độ không đúng”.
Chiều 23/9, trả lời Thông Tấn Xã Việt Nam, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Đông Anh cho rằng không phải là công an đánh phóng viên.
Ông Tuấn mô tả vào sáng 23/9, công an huyện "bảo vệ hiện trường" trong lúc "có sự việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự xảy ra tại khu vực cầu Nhật Tân".
"Lúc này có một số phóng viên cứ xông vào để chụp ảnh thì có thể anh em có gạt chân, gạt tay để bảo vệ hiện trường chứ không phải là đánh phóng viên," Đại tá Nguyễn Anh Tuấn nói.
Trước đó, báo Người Lao Động hôm 21/9 đưa tin, ông Đỗ Thanh Hải, phóng viên VTC News thường trú tại Đắk Lắk đến hiện trường vụ cưỡng chế mặt bằng tại xã Cư Pô thì bị công an xã, dân quân tự vệ “lao đến vây lấy, xô đẩy và giật máy ảnh, ba lô trên người”.
“Vụ việc làm gãy ống kính máy ảnh, rách ba lô và người bị xây xát”.
Báo này dẫn lời ông Nguyễn Văn Huệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cư Pô giải thích “việc vây giật máy ảnh và đẩy phóng viên ra ngoài là do tưởng là người dân chống đối và mục đích... đảm bảo an toàn cho phóng viên”.
Đi ngang chợ Đũi và nhớ…
(PL)- Nằm ở góc đường Cách Mạng Tháng Tám - Võ Văn Tần (trước là Lê Văn
Duyệt - Trần Quý Cáp) hiện nay là một ngân hàng to, một quán cà phê thời
thượng.
Nhiều cư dân lâu đời chung quanh khu phố
này gọi khu vực đó là khu chợ Đũi. Nhưng lớp người này đã già theo sự
lớn lên của đô thị. Rồi mai đây ai còn nhớ đến tên chợ Đũi khi “thế gian
biến cải vũng nên đồi”…?
Chợ Đũi là tên khu vực rộng, khoảng
những năm 1930, được khu trú trong khoảng đường Lê Văn Duyệt và Trần Quý
Cáp. Nơi đây là chốn cư ngụ trước tác của hai nhà văn Minh Hương và
Huỳnh Phan Anh. Về phía đường Lê Văn Duyệt có rạp Nam Quang, đi xuống
một chút là Trường Trung học Trường Sơn. Còn khu Trần Quý Cáp có Trường
Tân Văn (biệt thự cổ vừa bán tỉ… tỉ), bánh ướt Tân Văn… (do bán trước
cửa trường, sau này chuyển qua Bà Huyện Thanh Quan).
Trước
đó, bản đồ vẽ năm 1883 cho thấy chợ Đũi nằm gần góc đường Chasseloup
Laubat - Thuận Kiều (Nguyễn Thị Minh Khai - Cách Mạng Tháng Tám). Đây là
một ngôi chợ thuộc loại “già” có hạng của Sài Gòn, có bán một loại hàng
đặc sản dệt bằng tơ gốc được gọi là đũi - nếu như tồn tại cho đến nay.
Vì theo nhà báo Trần Nhật Vy trong Từ Bến Nghé tới Sài Gòn xác
tín chợ Đũi chính là chợ Điều Khiển có từ thế kỷ 18. Lúc ấy chợ Đũi bao
gồm một khu vực rộng lớn từ khu Võ Văn Tần, Cách Mạng Tháng Tám, bao
quanh khu nhà thờ Huyện Sỹ (còn gọi là nhà thờ Chợ Đũi của họ đạo Chợ
Đũi) đến khu vực Phạm Ngũ Lão. Trên bức tường bao quanh ga xe lửa còn
ghi rõ hai chữ Chợ Đũi. Dần dần theo thời gian, không gian bị thu hẹp
lại theo trí nhớ và sự quy định, khi nói đến khu chợ Đũi người ta chỉ
nghĩ đến khu vực góc Võ Văn Tần và Cách Mạng Tháng Tám.
Nhưng thôi, chuyện chợ Đũi có từ khi nào
chỉ là việc “đi tìm lại thời gian đã mất” vì bây giờ chợ Đũi cũng chẳng
còn ai nhắc đến. Hiện nay đây là một khu thương mại, có ngân hàng, quán
cà phê hiện đại. Dân văn nghệ, trí thức và lao động đã từng sống ở đây
hay lai rai mỗi chiều thường nhớ hình ảnh những quán nhậu bình dân lề
đường đặc sệt chất chợ Đũi mà họ đã từng ngồi với bạn bè nhìn trời hiu
quạnh. Trong nhóm này có nhà thơ Tạ Ký, người từng ngồi nhậu ở chợ Đũi,
viết lên câu thơ buồn mà tôi nhớ không chính xác Buồn như ly rượu cạn, không còn bạn để say… Dân học trò Petrus Ký thường gọi nhà thơ là thầy vì ông là giáo sư dạy môn Việt văn. Nhà thơ Tạ Ký trong tạp bút Nhậu ở Chợ Đũi
đã chấm phá vài nét về khu vực này: “Các bạn nào đến chợ Đũi nên ghé
vào các quán xây ra mặt đường Trần Quý Cáp vì ở đây chỉ có nhậu suông mà
thôi. Nếu bạn ghé vào dãy quán ngó ra đường Lê Văn Duyệt thì coi chừng
có thể bị bắt cóc vì ở đấy là các demi-bar, cũng có nhậu, có lai rai và
có các em ngồi bàn tán nhảm. Ở chợ Đũi làm gì có quán nhậu sang trọng.
Tìm đỏ mắt cũng không có bồ câu quay, cua rang muối. Nhưng với dân nhậu
thì cần gì món ngon. Ở đây chỉ có khóm (thơm, dứa) chấm muối ớt, xoài
xanh chấm ruốc, trái cóc, bưởi… Nếu muốn ngả mặn thì gọi phở xào dòn, bò
lúc lắc, lòng heo. Đâu có cần gì phải món đắt tiền mới nhậu được”.
Lúc trước, có những nhà thơ, nhà văn gắn
liền tên mình với một khu vực, một quán mà họ thường ngồi uống cà phê,
rượu sang trọng hay thuộc loại bình dân học vụ. Như tôi khi đang ngang
qua chợ Đũi thường nhớ đến Tạ Ký và những câu thơ trong bài Chỉ đợi một mình mầy
và ngược lại. Những địa danh, tên quán sau này được nhắc đến chính là
vì nó là chứng nhân của một thời đã qua và đã mất. Cũng như vậy chợ Đũi!
Bây giờ còn ai gọi tên góc đường Võ Văn
Tần - Cách Mạng Tháng Tám là chợ Đũi? Chợ đâu còn và đũi cũng còn đâu!
Quán nhậu bình dân khắc ghi ký ức dân nhậu ở chợ Đũi cũng đâu còn. Mà
khách đã đến rồi đi, có người đã đi hẳn khỏi cõi đời. “Buồn như ly rượu
cạn. Không còn chợ Đũi để say”…
LÊ VĂN NGHĨA onggiaun@yahoo.com
Khẩn trương điều tra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Ninh
Chủ Nhật, 25/09/2016, 02:55:48
Font Size: | Print
|
Văn
phòng Chính phủ vừa có Công điện số 8031/CĐ-VPCP ngày 24-9-2016, truyền
đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về vụ giết người đặc
biệt nghiêm trọng xảy ra tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, Thủ
tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan
liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng khởi tố vụ án, tiến hành điều
tra, truy bắt đối tượng và đồng phạm (nếu có), làm rõ nguyên nhân gây ra
vụ giết người nêu trên, xử lý nghiêm trước pháp luật.
|
*
Trước đó, vào rạng sáng 24-9, tại khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP
Uông Bí xảy ra vụ thảm sát bốn người trong một gia đình.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, chị Vũ Thị Thanh (SN 1983, trú tổ 1, khu Hợp Thành, là nhân viên cây xăng của doanh nghiệp tư nhân Phương Nam), sau khi làm hết ca, về nhà, chị Thanh phát hiện bốn người trong gia đình, gồm: mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Hát, SN 1955; hai con ruột là cháu Phạm Đình Hưng, SN 2007; cháu Phạm Thu Hà, SN 2008 và cháu Vũ Khánh Huyền, SN 2013, là con của chị gái chị Thanh, đã chết do có tác động thương tích, nghi có dấu hiệu án mạng. H Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc bốn bà cháu bị giết hại tại thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh), ngày 24-9, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp điều tra xác minh. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và các tài liệu điều tra ban đầu thu thập được, có cơ sở xác định đây là vụ án “Giết người, cướp tài sản”. Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ hình sự để điều tra theo quy định pháp luật. |
PV |
Tai nạn giao thông, hai người chết, 17 người bị thương
Chủ Nhật, 25/09/2016, 02:58:32
Font Size: | Print
|
Sáng
24-9, Ban An toàn giao thông tỉnh Bến Tre cho biết, lúc 2 giờ 45 phút
cùng ngày, xe khách BKS 51B - 081.16, do tài xế Diệp Văn Tấn (SN 1970,
thường trú 3/50, khóm 1, phường 2, TP Trà Vinh, Trà Vinh) điều khiển,
lưu thông trên quốc lộ 60 theo hướng từ Trà Vinh đi TP Hồ Chí Minh, khi
đến đoạn qua ấp Tân Phong 1, xã Thanh Tân, xảy ra va chạm với xe
công-ten-nơ BKS 51C - 269.82 lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả,
lái xe Tấn chết tại chỗ, một hành khách chết trên đường đi cấp cứu, 17
nạn nhân khác bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nguyễn
Đình Chiểu (Bến Tre).
|
Ngay
sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính
phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia gửi
lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, thăm hỏi các nạn nhân
bị thương; đồng thời yêu cầu chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Bến
Tre huy động những điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn
nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn
nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn; chỉ đạo Công an tỉnh khẩn
trương điều tra, làm rõ nguyên nhân.
|
PV |
Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 chính thức khai mạc
Thứ Bảy, 24/09/2016 22:29
Đúng 20 giờ 10 phút tối 24/9 tại Quảng trường Công viên Biển Đông, thành phố biển Đà Nẵng, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (Asia Beach Game – ABG 5) đã diễn ra trang trọng, tưng bừng và đặc sắc với sự tham dự của khoảng 4.600 huấn luyện viên, vận động viên từ 45 đoàn thể thao quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài trong 14 môn thi đấu. Hoạt động thể thao đáng chú ý này thu hút gần 400 phóng viên (trong đó có khoảng 170 phóng viên quốc tế) tới tham gia tác nghiệp.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu, tuyên bố khai mạc Đại hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
|
Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và thay mặt nước chủ nhà
Việt Nam, tuyên bố khai mạc sự kiện thể thao tầm cỡ châu lục này.
Cùng
dự lễ khai mạc còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ
Văn hóa, Du lịch và Thể thao, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội ABG 5 Nguyễn
Ngọc Thiện; TS. Thomas Bach Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC); Hoàng
thân Sheikh Ahmad Al- Fahad Al- Sabah, Chủ tịch Hội đồng Olympic Châu Á
(OCA); Phó Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Tanasak Patimaprakorn và đại
diện lãnh đạo ngành văn hóa, thể thao, du lịch các quốc gia: Thái Lan,
Lào, Campuchia và đại diện lãnh đạo Tổ chức du lịch thế giới.
ABG
là một trong những Đại hội thể thao lớn nhất châu lục do OCA sáng lập
và tổ chức theo chu kỳ 2 năm một lần. Kỳ Đại hội đầu tiên diễn ra tại
Bali, Indonesia vào năm 2008. Với slogan “Tỏa sáng đại dương, tương lai
tươi sáng”, ABG 5 năm 2016 muốn truyền tải thông điệp về đất nước Việt
Nam tươi đẹp và hiếu khách, đoàn kết trong thế giới hòa bình hướng tới
tương lai tươi sáng.
Sau lễ diễu hành của các
đoàn vận động viên, huấn luyện viên là nghi thức chào cờ, quốc ca nước
chủ nhà Việt Nam. Trưởng ban chỉ đạo Đại hội ABG 5, ông Nguyễn Ngọc
Thiện và đại diện chính quyền thành phố Đà Nẵng – địa điểm diễn ra ABG 5
đã phát biểu tại lễ khai mạc, nêu rõ, hưởng ứng lời kêu gọi của OCA về
các hoạt động thể thao bãi biển Châu Á, Việt Nam đã tích cực tham gia
các Đại hội thể thao bãi biển Châu Á. Thời gian qua, chính quyền thành
phố Đà Nẵng và các bộ, ngành liên quan đã nỗ lực tổ chức, chuẩn bị mọi
công việc cần thiết cho một kỳ Đại hội thành công rực rỡ và cho đến thời
điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành, sẵn sàng phục vụ mọi
hoạt động của Đại hội.
Sau tuyên bố khai mạc
của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thay mặt cho quốc gia chủ nhà
là phần tuyên thệ của đại diện các vận động viên và đội ngũ trọng tài về
một kỳ Đại hội tuân thủ mọi quy định về thi đấu thể thao, một kỳ Đại
hội ABG 5 công bằng, khách quan với tinh thần thể thao cao thượng.
Tiếp
đó là phần nghi lễ truyền thống rước đuốc Đại hội – nghi lễ được chờ
đợi nhất của đêm khai mạc. Khán giả đã chứng kiến màn rước đuốc hết sức
ấn tượng với hình thức từ biển vào bờ. Ngọn lửa ABG 5 được truyền tay từ
5 người ngư dân Đà Nẵng từ ngoài khơi tiến vào bờ, tới tay 5 vận động
viên tiêu biểu của nền thể thao Việt Nam. Dẫn đầu đoàn vận động viên
rước đuốc là xạ thủ vừa đoạt Tấm Huy chương Vàng ở nội dung 10m súng
ngắn hơi và Tấm Huy chương Bạc 50m súng ngắn tại Thế vận hội Olympic
2016 Hoàng Xuân Vinh. Người xạ thủ với khí phách kiên cường đã trở thành
hình tượng tiêu biểu của thể thao Việt Nam cũng chính là vận động viên
vinh dự thắp sáng đài đuốc của Đại hội.
Sau
phần Lễ, với chủ đề "Tỏa sáng đại dương - rực sáng tương lai", phần Hội
của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt có tựa đề “biển
gọi” gồm nhiều tiết mục ca múa nhạc, tạp kỹ thể hiện những nét văn hóa
đặc sắc của người ngư dân vùng biển Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói
chung cũng như khát vọng về sự đoàn kết cùng nhau xây dựng một ngôi nhà
chung châu Á - hòa bình và thân thiện.
Theo kế
hoạch, ABG 5 gồm 14 môn thi đấu với 22 phân môn và 165 bộ huy chương.
Đoàn Việt Nam sẽ tham dự đầy đủ các môn thi và hầu hết nội dung thi đấu.
Mục tiêu của đoàn Việt Nam ở ABG 5 là xếp trong tốp dẫn đầu, so với vị
trí thứ 5 tại ABG 4 diễn ra tại Phuket, Thái Lan năm 2014.
Vinh
dự khi được Chính phủ và Ủy ban Olympic Châu Á tin tưởng lựa chọn là
nơi đăng cai ABG 5, chính quyền và nhân dân thành phố đã nỗ lực cao
nhất, dành mọi ưu tiên và điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, nguồn
nhân lực, cùng với Ban tổ chức ABG 5 Trung ương bảo đảm cho sự kiện quan
trọng này diễn ra tốt đẹp. Theo Ban tổ chức, đến nay có hơn 1.500 tình
nguyện viên đã sẵn sàng chào đón, phục vụ các quan khách, vận động viên,
huấn luyện viên… Cơ sở vật chất phục vụ thi đấu gồm trên 340 lều chức
năng, hệ thống khán đài, đèn chiếu sáng, các trang thiết bị chuyên
môn... đã được triển khai và hoàn thành đúng tiến độ, sẵn sàng đưa vào
phục vụ 22 phân môn thi đấu.
Được biết, hơn 2
tháng qua, gần 700 người, bao gồm các nghệ sĩ, diễn viên ở các đoàn nghệ
thuật, vận động viên, huấn luyện viên đã miệt mài tập luyện để mang đến
những tiết mục hoàn chỉnh nhất, góp phần vào sự thành công chung của
một kỳ Đại hội thể thao biển lớn nhất châu lục.
Dự
kiến, các môn bóng chuyền, bóng ném, cầu mây diễn ra ở bãi biển Mỹ Khê.
Môn điền kinh sẽ thi đấu ở bãi tắm Sơn Thủy. Công viên Biển Đông là nơi
diễn ra các môn: võ cổ truyền Việt Nam, đá cầu, vật, bóng nước, rowing
ven biển, bóng đá, thể hình, bóng rổ 3x3, Muay Thái… Hai môn bóng gỗ và
bi sắt thi đấu tại giao điểm đường Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp.
Sự
kiện thể thao quy mô lớn này không chỉ là dịp phát triển các môn thể
thao bãi biển mà còn là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh du lịch Đà
Nẵng. Do đó, thành phố lựa chọn chu đáo các cơ sở phục vụ lưu trú, ăn ở
cho quan chức, các đoàn thể thao với trên 3.000 phòng tại 43 khách sạn
trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, tại thời điểm này, Đà Nẵng còn tổ
chức nhiều hoạt động phụ trợ, với những sự kiện, lễ hội văn hóa, ẩm thực
đặc sắc nhằm tạo điều kiện cho huấn luyện viên, vận động viên, trọng
tài có cơ hội tham gia giải trí sau những ngày thi đấu căng thẳng và
được hòa mình giao lưu văn hóa cùng người dân bản địa. Sở Du lịch Đà
Nẵng cũng giới thiệu các chùm tour đặc trưng, trong đó có một số tour
miễn phí tham quan các danh lam, thắng cảnh của thành phố cho các phóng
viên quốc tế. Thời gian này, Sở Công thương thành phố cho biết cũng tổ
chức chương khuyến mại tại một số chợ, với mức giảm giá từ 25-50% cho
mặt hàng lưu niệm, sảm phẩm ẩm thực... nhằm kích cầu tiêu dùng, xúc tiến
quảng bá thương hiệu sản phẩm, dịch vụ của Đà Nẵng. Trong khi đó, không
hút thuốc lá là khuyến cáo và kêu gọi của Bộ Y tế dành cho mọi người
tham dự Đại hội ABG 5...
Lễ bế mạc ABG 5 sẽ diễn ra vào ngày 3/10.
Xác ướp 300 năm bất ngờ mở mắt
(NLĐO) - Một du khách đến thăm nhà thờ Guadalajara ở bang Jalisco - Mexico vô tình quay được cảnh xác ướp 300 năm của thánh Santa Innocence mở rồi nhắm mắt một cách bí ẩn.
Đoạn video quay lại cảnh tượng lạnh tóc gáy này sau khi được đăng tải
lên trang YouTube đã thu hút tới gần 1 triệu lượt xem. Innocence là một
bé gái được phong thánh từ 300 năm trước.
Có nhiều dị bản quanh cái chết của Innocence. Câu chuyện được kể nhiều nhất là Innocence vì lén lút giấu cha tham gia một lễ rước tôn giáo cùng các bạn cùng lớp nên đã bị cha đâm đến chết. Vì ngưỡng mộ tình yêu của bé gái này dành cho Chúa Kitô, sau khi Innocence qua đời, cô bé được phong thánh và bọc thi thể trong sáp để bảo quản.
Theo trang Mirror ngày
24-6, trong đoạn video gây xôn xao nói trên, vị khách thăm quan chủ yếu
tập trung quay phần mặt của xác ướp. Sau khi lia máy quay qua lại,
trong một khoảnh khắc, máy quay đã bắt được cảnh Innocence từ từ mở mắt
rồi nhắm lại.
Nhiều người cho rằng video này là giả, tuy nhiên cũng có những người tin tưởng và cho rằng đây có thể là một dấu hiệu thể hiện thông điệp của thánh thần.
Có nhiều dị bản quanh cái chết của Innocence. Câu chuyện được kể nhiều nhất là Innocence vì lén lút giấu cha tham gia một lễ rước tôn giáo cùng các bạn cùng lớp nên đã bị cha đâm đến chết. Vì ngưỡng mộ tình yêu của bé gái này dành cho Chúa Kitô, sau khi Innocence qua đời, cô bé được phong thánh và bọc thi thể trong sáp để bảo quản.
Mắt thánh Santa Innocence đang nhắm Ảnh: YOUTUBE
Rồi từ từ mở mắt. Ảnh: YOUTUBE
Nhiều người cho rằng video này là giả, tuy nhiên cũng có những người tin tưởng và cho rằng đây có thể là một dấu hiệu thể hiện thông điệp của thánh thần.
Đoạn video quay lại cảnh tượng lạnh tóc gáy được đăng tải lên trang Youtube
H.Bình (Theo Mirror)
Bí ẩn động cơ tên lửa "khủng" của Triều Tiên
25/09/2016 00:13
(NLĐO) – Động cơ tên lửa được Bình Nhưỡng thử nghiệm hôm 20-9 quá mạnh để sử dụng cho tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), dấy lên nghi ngờ rằng nó có thể được dùng trong chương trình phát triển hàng không không gian.
Trước đó, hôm 20-9, Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công động cơ tên lửa mới dưới sự chỉ dẫn của lãnh đạo Kim Jong-un. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố lực đẩy của động cơ lần này lên tới 80 tấn. Tuy nhiên, theo ông Schilling, tuyên bố trên chưa được xác minh và “cũng có thể Triều Tiên nói quá”.
Triều Tiên hôm 20-9 tuyên bố thử nghiệm thành công động cơ tên lửa lực đẩy 80 tấn. Ảnh: KCTV
Nhà phân tích này cũng cho biết chương trình phát triển động cơ cỡ lớn của Triều Tiên có vẻ học hỏi từ công nghệ không gian vũ trụ của Trng Quốc.
“Bệ phóng tàu vũ trụ và một số ICBM trước kia của Trung Quốc sử dụng động cơ YF-20 có cùng kích cỡ, hiệu suất và công nghệ với động cơ mới của Triều Tiên” – ông Schilling nhận định. Tuy nhiên, ông cũng bác quan điểm Trung Quốc đang giúp đỡ Triều Tiên. Theo ông, có thể Triều Tiên mua thiết bị quân sự Trung Quốc từ các tổ chức phi chính phủ.
Ông Kim từng tuyên bố Triều Tiên phải trở thành một quốc gia sở hữu vệ tinh địa tĩnh và phát triển hàng không không gian là một mục tiêu quan trọng đối với Đảng Lao động cầm quyền, theo KCNA.
Cuộc thử nghiệm hôm 20-9 tiếp tục bị xem là một hành động gây hấn trong bối cảnh các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên trước đó gặp phải hàng loạt chỉ trích. Ông Lee Chun-geun, một nhà khoa học tại Viện Chính sách Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc, hôm 23-9 khẳng định các yếu tố cho thấy Bình Nhưỡng trong tương lai sẽ tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân lớn hơn, theo Yonhap.
Cao Lực (Theo Upi)
Đáng sợ nạn nhập chất thải trái phép!
25/09/2016 00:20
Do nhập nhèm quản lý, quy định không rõ và sơ hở nên bị doanh nghiệp lợi dụng nhập trái phép chất thải, phế liệu. Đây là vấn đề nghiêm trọng của đất nước
Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 13-9, cho ý kiến về
dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ,
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân băn khoăn: “Liệu luật ra đời có
ngăn được nguy cơ Việt Nam trở thành bãi rác của thế giới?”. Chỉ 2 ngày
sau đó, 15-9, xảy ra vụ Formosa nhập 160 tấn bùn nhôm carbon và bùn
bauxite. Không ai biết sau khi sử dụng số bùn nguyên liệu này, Formosa
sẽ xử lý thế nào...
“Ông nói gà, bà nói vịt”
Trong vụ việc trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng khẳng định bùn bauxite do Formosa nhập về là hàng hóa miễn thuế, nằm trong danh mục được phép nhập khẩu của Bộ Công Thương nhưng bộ này nói không hề cho phép nhập.
Đáng nói là chỉ 1 ngày sau khi Bộ Công Thương lên tiếng, Chi cục Hải quan cửa khẩu Vũng Áng có ý kiến ngược lại so với quan điểm ban đầu. Theo đó, chi cục này cho rằng lô hàng 160 tấn bùn nhôm carbon và bùn bauxite được Formosa nhập từ Trung Quốc về cảng Sơn Dương (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) không thuộc danh mục hàng cấm, không thuộc mặt hàng quản lý chuyên ngành và không phải kiểm tra nhà nước về mặt chất lượng. Tức là có thể hiểu lô hàng nhập khẩu này không thuộc quản lý chuyên ngành của các đơn vị nên không phải xin phép bất kỳ bộ - ngành nào.
Chính các phát ngôn bất nhất như trên đã dấy lên nghi ngại của dư luận về việc có những kẽ hở trong luật pháp để doanh nghiệp lợi dụng nhập khẩu trái phép các loại chất phế thải về Việt Nam.
Chuyên gia kinh tế - TS Lê Đăng Doanh cho biết nhiều nước coi bùn bauxite là chất phế thải độc hại và không cho nhập khẩu. Do đó, việc loại phế thải này không nằm trong danh mục cấm nhập khẩu là điều khó hiểu và cần đặt câu hỏi đối với các cơ quan quản lý chuyên ngành. “Đặc biệt, trong quá trình thông tin xung quanh vụ việc, trước tiên, các cơ quan quản lý nói là bùn bauxite được cấp phép nhập khẩu, sau thì nói đấy là nhập bột bauxite và không phải xin phép. Cần làm rõ là bùn hay bột và việc quản lý như thế nào? Đây là chuyến nhập đầu tiên, nếu đầu xuôi đuôi lọt thì Formosa có nhập nữa hay không là điều rất đáng lo ngại” - TS Lê Đăng Doanh khuyến cáo.
Ông Doanh cũng cho rằng cơ quan giám sát các vấn đề về môi trường là Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cần có báo cáo về sử dụng loại bùn bauxite ra sao, sử dụng ở đâu, xử lý sau sử dụng thế nào. Bởi lẽ, đã có nhiều vụ việc xảy ra liên quan đến việc Formosa phân tán chất phế thải ở nhiều nơi hoặc không kiểm soát được việc xả thải của doanh nghiệp này.
Cũng cần làm rõ giữa việc nhập phế liệu và chất thải bởi nếu không có quy định cụ thể thì Việt Nam có thể sẽ trở thành bãi chứa rác của thế giới. Không chỉ riêng các loại bùn thải, nếu quy định không cụ thể thì việc dễ dãi trong nhập khẩu chất thải dưới dạng phế liệu như pin, ắc-quy, bản mạch cũ với nhiều chất độc hại sẽ ảnh hưởng lớn đến môi trường và sức khỏe con người.
Hàng tồn đầy cảng
Việc nhập khẩu các loại hàng hóa trái phép không chỉ ảnh hưởng đến môi trường mà trước mắt, việc xử lý lưu kho, tiêu hủy cũng là bài toán nan giải.
Theo báo cáo của Cục Hải quan Hải Phòng, những năm gần đây, tại cảng Hải Phòng, lượng hàng hóa tồn đọng do quá thời hạn làm thủ tục hải quan tăng nhanh. Hiện nay, khu vực cảng Hải Phòng có số lượng hàng tồn đọng lớn nhất nước. Trong số hơn 3.000 container hàng tồn đọng, quá hạn làm thủ tục hải quan hơn 90 ngày có khoảng 2.000 container là cao su, lốp ô tô đã qua sử dụng. Số hàng phế thải này được nhập về ở các cảng như Nam Hải, Đình Vũ, Tân Vũ, Hải An, PTSC, Green Port. Trong 4 chi cục hải quan cửa khẩu tại Hải Phòng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III là 2 đơn vị có số lượng container phế thải tồn đọng nhiều nhất.
Lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng cho biết phần lớn số hàng tồn đọng này có dấu hiệu vi phạm pháp luật, là phế liệu, giá trị thấp, thời gian tồn lưu quá lâu khiến chi phí lưu kho bãi lớn hơn nhiều giá trị lô hàng.
Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, nhận xét trong hoạt động tạm nhập - tái xuất, đối tượng xuất và nhận đều là người nước ngoài. “Nếu phát hiện hàng gian đã nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng công an thì lập tức người đứng tên nhận hàng trên vận đơn sẽ từ chối nhận với lý do không mua hoặc không đúng chủng loại cam kết... Trong khi đó, đối tượng xuất sẽ thông báo họ bị trục trặc kỹ thuật và đề nghị trả hàng về xuất xứ. Vì vậy, lực lượng chức năng rất khó xử lý” - ông Ca nêu thực tế.
Cục Hải quan Hải Phòng cho hay theo quy định, việc xử lý hàng hóa tồn đọng phải qua nhiều thủ tục, rất mất thời gian mà một trong những nguyên nhân chính là do còn vướng về quy định pháp luật, liên quan đến xác lập quyền sở hữu nhà nước, chỉ định doanh nghiệp mua không qua đấu thầu...
“Ông nói gà, bà nói vịt”
Trong vụ việc trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng khẳng định bùn bauxite do Formosa nhập về là hàng hóa miễn thuế, nằm trong danh mục được phép nhập khẩu của Bộ Công Thương nhưng bộ này nói không hề cho phép nhập.
Đáng nói là chỉ 1 ngày sau khi Bộ Công Thương lên tiếng, Chi cục Hải quan cửa khẩu Vũng Áng có ý kiến ngược lại so với quan điểm ban đầu. Theo đó, chi cục này cho rằng lô hàng 160 tấn bùn nhôm carbon và bùn bauxite được Formosa nhập từ Trung Quốc về cảng Sơn Dương (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) không thuộc danh mục hàng cấm, không thuộc mặt hàng quản lý chuyên ngành và không phải kiểm tra nhà nước về mặt chất lượng. Tức là có thể hiểu lô hàng nhập khẩu này không thuộc quản lý chuyên ngành của các đơn vị nên không phải xin phép bất kỳ bộ - ngành nào.
Chính các phát ngôn bất nhất như trên đã dấy lên nghi ngại của dư luận về việc có những kẽ hở trong luật pháp để doanh nghiệp lợi dụng nhập khẩu trái phép các loại chất phế thải về Việt Nam.
Chuyên gia kinh tế - TS Lê Đăng Doanh cho biết nhiều nước coi bùn bauxite là chất phế thải độc hại và không cho nhập khẩu. Do đó, việc loại phế thải này không nằm trong danh mục cấm nhập khẩu là điều khó hiểu và cần đặt câu hỏi đối với các cơ quan quản lý chuyên ngành. “Đặc biệt, trong quá trình thông tin xung quanh vụ việc, trước tiên, các cơ quan quản lý nói là bùn bauxite được cấp phép nhập khẩu, sau thì nói đấy là nhập bột bauxite và không phải xin phép. Cần làm rõ là bùn hay bột và việc quản lý như thế nào? Đây là chuyến nhập đầu tiên, nếu đầu xuôi đuôi lọt thì Formosa có nhập nữa hay không là điều rất đáng lo ngại” - TS Lê Đăng Doanh khuyến cáo.
Trong số hơn 3.000 container hàng tồn đọng
tại khu vực cảng Hải Phòng có khoảng 2.000 container là cao su, lốp ô
tô đã qua sử dụng Ảnh: Trọng Đức
Ông Doanh cũng cho rằng cơ quan giám sát các vấn đề về môi trường là Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cần có báo cáo về sử dụng loại bùn bauxite ra sao, sử dụng ở đâu, xử lý sau sử dụng thế nào. Bởi lẽ, đã có nhiều vụ việc xảy ra liên quan đến việc Formosa phân tán chất phế thải ở nhiều nơi hoặc không kiểm soát được việc xả thải của doanh nghiệp này.
Cũng cần làm rõ giữa việc nhập phế liệu và chất thải bởi nếu không có quy định cụ thể thì Việt Nam có thể sẽ trở thành bãi chứa rác của thế giới. Không chỉ riêng các loại bùn thải, nếu quy định không cụ thể thì việc dễ dãi trong nhập khẩu chất thải dưới dạng phế liệu như pin, ắc-quy, bản mạch cũ với nhiều chất độc hại sẽ ảnh hưởng lớn đến môi trường và sức khỏe con người.
Hàng tồn đầy cảng
Việc nhập khẩu các loại hàng hóa trái phép không chỉ ảnh hưởng đến môi trường mà trước mắt, việc xử lý lưu kho, tiêu hủy cũng là bài toán nan giải.
Theo báo cáo của Cục Hải quan Hải Phòng, những năm gần đây, tại cảng Hải Phòng, lượng hàng hóa tồn đọng do quá thời hạn làm thủ tục hải quan tăng nhanh. Hiện nay, khu vực cảng Hải Phòng có số lượng hàng tồn đọng lớn nhất nước. Trong số hơn 3.000 container hàng tồn đọng, quá hạn làm thủ tục hải quan hơn 90 ngày có khoảng 2.000 container là cao su, lốp ô tô đã qua sử dụng. Số hàng phế thải này được nhập về ở các cảng như Nam Hải, Đình Vũ, Tân Vũ, Hải An, PTSC, Green Port. Trong 4 chi cục hải quan cửa khẩu tại Hải Phòng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III là 2 đơn vị có số lượng container phế thải tồn đọng nhiều nhất.
Lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng cho biết phần lớn số hàng tồn đọng này có dấu hiệu vi phạm pháp luật, là phế liệu, giá trị thấp, thời gian tồn lưu quá lâu khiến chi phí lưu kho bãi lớn hơn nhiều giá trị lô hàng.
Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, nhận xét trong hoạt động tạm nhập - tái xuất, đối tượng xuất và nhận đều là người nước ngoài. “Nếu phát hiện hàng gian đã nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng công an thì lập tức người đứng tên nhận hàng trên vận đơn sẽ từ chối nhận với lý do không mua hoặc không đúng chủng loại cam kết... Trong khi đó, đối tượng xuất sẽ thông báo họ bị trục trặc kỹ thuật và đề nghị trả hàng về xuất xứ. Vì vậy, lực lượng chức năng rất khó xử lý” - ông Ca nêu thực tế.
Cục Hải quan Hải Phòng cho hay theo quy định, việc xử lý hàng hóa tồn đọng phải qua nhiều thủ tục, rất mất thời gian mà một trong những nguyên nhân chính là do còn vướng về quy định pháp luật, liên quan đến xác lập quyền sở hữu nhà nước, chỉ định doanh nghiệp mua không qua đấu thầu...
Không thuộc danh mục phế liệu nhập khẩu
Một lãnh đạo Tổng cục Môi trường cho
biết Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ quản lý nhập khẩu và sử dụng các
loại phế liệu nằm trong danh mục được nhập khẩu để phục vụ hoạt động sản
xuất khác, trong đó không có bùn bauxite. “Tôi khẳng định bùn bauxite
là phế liệu không được phép nhập khẩu trong danh mục phế liệu nhập khẩu.
Tuy nhiên, có thể mặt hàng này thuộc danh mục hàng hóa thương mại nhập
khẩu do bộ - ngành khác quản lý nên cần làm rõ thêm” - vị này nói.
PGS-TS Đặng Đình Đào, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và Phát triển - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (Hà Nội):
Tai hại vô cùng!
Tôi cực kỳ ngạc nhiên trước thông tin Bộ Công Thương nói rằng không cấp phép cho Formosa Hà Tĩnh nhập khẩu hơn 160 tấn bùn nhôm carbon và bùn bauxite. Hàng hóa nhập về bao giờ cũng phải có thủ tục giấy tờ đầy đủ cả. Lô hàng này cũng phải thế thì mới được thông quan. Phải có một bộ chuyên ngành chịu trách nhiệm về việc này. Các cơ quan cần phải vào cuộc để làm rõ, còn cứ để chuyện này xảy ra thì cuối cùng Việt Nam thành nơi để nhập chất thải độc hại. Như thế là quá nguy hiểm!
Phải khẳng định rằng chúng ta cho nhập phế thải nhưng nhập những thứ thuộc danh mục cho phép về để tái chế phục vụ sản xuất chứ không có nghĩa là nhập phế thải độc hại về để làm những việc không rõ mục đích. Đừng tạo kẽ hở trong chính sách, quy định pháp luật để doanh nghiệp lợi dụng đưa các mặt hàng thuộc loại cấm của Việt Nam về nước. Phế thải, phế liệu theo đúng khái niệm cho phép của nó thì nước nào cũng nhập nhưng lựa chọn như thế nào, tiêu chuẩn ra sao… thì cơ quan quản lý nhà nước phải làm thật khách quan, nghiêm minh. Nếu làm ngơ để doanh nghiệp nhập về là tai hại vô cùng.
Trở lại việc Formosa Hà Tĩnh nhập bùn thải nếu không được cho phép là dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm. Cần thiết phải cảnh báo mạnh mẽ để có sự cảnh giác cao độ với tất cả các dự án, các nhà máy sau này.
Tai hại vô cùng!
Tôi cực kỳ ngạc nhiên trước thông tin Bộ Công Thương nói rằng không cấp phép cho Formosa Hà Tĩnh nhập khẩu hơn 160 tấn bùn nhôm carbon và bùn bauxite. Hàng hóa nhập về bao giờ cũng phải có thủ tục giấy tờ đầy đủ cả. Lô hàng này cũng phải thế thì mới được thông quan. Phải có một bộ chuyên ngành chịu trách nhiệm về việc này. Các cơ quan cần phải vào cuộc để làm rõ, còn cứ để chuyện này xảy ra thì cuối cùng Việt Nam thành nơi để nhập chất thải độc hại. Như thế là quá nguy hiểm!
Phải khẳng định rằng chúng ta cho nhập phế thải nhưng nhập những thứ thuộc danh mục cho phép về để tái chế phục vụ sản xuất chứ không có nghĩa là nhập phế thải độc hại về để làm những việc không rõ mục đích. Đừng tạo kẽ hở trong chính sách, quy định pháp luật để doanh nghiệp lợi dụng đưa các mặt hàng thuộc loại cấm của Việt Nam về nước. Phế thải, phế liệu theo đúng khái niệm cho phép của nó thì nước nào cũng nhập nhưng lựa chọn như thế nào, tiêu chuẩn ra sao… thì cơ quan quản lý nhà nước phải làm thật khách quan, nghiêm minh. Nếu làm ngơ để doanh nghiệp nhập về là tai hại vô cùng.
Trở lại việc Formosa Hà Tĩnh nhập bùn thải nếu không được cho phép là dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm. Cần thiết phải cảnh báo mạnh mẽ để có sự cảnh giác cao độ với tất cả các dự án, các nhà máy sau này.
P.Nhung ghi
Thùy Dương - Trọng Đức
Giết vợ cả, bắn vợ hai và giết 4 người con
24/09/2016 19:46
(NLĐO) – Một người đàn ông ở TP Detroit, bang Michigan – Mỹ sau khi ra tù về tội giết vợ cả đã bắn bị thương vợ hai cũng như giết chết 4 người con.
Cuối cùng, vào năm 2008, ông Green đủ điều kiện ra tù, hòa nhập với xã hội. Năm 2010, ông ta kết hôn với một người phụ nữ tên Faith (đã có 2 con). Người phụ nữ sinh cho ông Green 2 người con. Cách đây 2 tuần, hai đứa trẻ lần lượt được 4 và 5 tuổi.
Ông Gregory Green. Ảnh: AP
Theo hãng tin AP, bà Faith đệ đơn ly dị vào tháng 8 do không chịu được tính bạo lực của chồng. Vụ việc được tòa án giải quyết hôm 21-9. Cũng trong tối hôm đó, cảnh sát nhận được cuộc gọi của ông Green, báo rằng ông ta đã giết toàn bộ gia đình, gồm bà Faith, 2 đứa con riêng của vợ và 2 đứa con chung.
Khi cảnh sát tới, cả 4 đứa trẻ đều thiệt mạng, còn bà Faith bị thương phải nhập viện. Cảnh sát tìm thấy 2 bé gái Koi (5 tuổi) và Kaleigh (4 tuổi) trong chiếc xe hơi của ông Green. Người cha đã kéo ống từ nhà vào xe, sau đó thổi khí carbon monoxide để 2 đứa trẻ chết ngạt. Còn 2 người con riêng của vợ, Kara (17 tuổi) và Chadney (19 tuổi), bị bắn chết.
Riêng bà Faith bị chồng nhốt vào tầng hầm, lấy vật sắc cứa mặt và cổ họng rồi bắn vào chân, định để bà chảy máu tới chết. Tuy nhiên, người phụ nữ may mắn sống sót.
Ngày 22-9, ông Green bị buộc 4 tội danh giết người cấp độ 1 cùng tội tra tấn, bắt giữ người trái luật, hành hung và sở hữu súng bất hợp pháp. Tại phiên toàn, bị cáo ngồi im không biện hộ, cũng không có luật sư bào chữa.
P.Nghĩa (Theo The Washington Post)
Góc chiến thuật MU: Không Rooney, Pogba rực sáng
Chủ Nhật, ngày 25/09/2016 00:29 AM (GMT+7)
Sự kiện: Premier League 2016 - 2017
Một MU không Rooney chơi tưng bừng trước Leicester nhờ sự tỏa sáng của
không chỉ Paul Pogba mà còn cả hàng tiền vệ MU, lẫn sự sai lầm của
Leicester trong các pha chống phạt góc.
MU - Leicester City: Bùng nổ và thăng hoa
Ảnh: MU tưng bừng mở tiệc "hạ bệ" nhà vô địch
Livescore - Kết quả bóng đá trực tuyến
Không Rooney, Pogba rực sángẢnh: MU tưng bừng mở tiệc "hạ bệ" nhà vô địch
Livescore - Kết quả bóng đá trực tuyến
Jose Mourinho bỏ Wayne Rooney ra khỏi đội hình xuất phát MU trước Leicester nhưng vẫn dùng sơ đồ “tủ” 4-2-3-1, tiếp tục dùng Pogba ở vị trí tiền vệ phòng ngự bên cạnh Ander Herrera trong khi hàng công có bộ ba Rashford – Mata – Lingard yểm trợ đằng sau Zlatan Ibrahimovic.
Pogba thi đấu chói sáng trong đội hình MU-không-Rooney
Tỷ số 4-0 trước Leicester chỉ sau 45 phút đầu là đủ để nói quyết định
của Mourinho trong trận này đã đúng, nhưng không chỉ bỏ Rooney khiến MU
đá hay hơn. Rooney bị bãi, vị trí của R10 bỏ lại được Paul Pogba và
Juan Mata trấn giữ và họ cùng với Lingard, Rashford và Ibra vừa nhanh
vừa sáng tạo trong các pha phối hợp.Pogba không chỉ ghi 1 bàn mà còn xuất hiện trong tình huống lập công của Mata, và thường xuyên đưa các tiền đạo của MU băng xuống phá bẫy việt vị từ các cú lốp bóng của mình. Pogba trận này trở lại hình ảnh của một Pogba ở Juventus, bởi Mata, Lingard, Rashford và Ibra đều ở những thời điểm nhất định trở thành những chân chạy băng qua hàng thủ Leicester.
Không chỉ Pogba thi đấu tốt, MU còn có sự trợ giúp đắc lực từ Ander Herrera ở tuyến giữa. Mặc dù không to con và sải chân dài như Marouane Fellaini, Herrera có một ưu điểm: anh giữ cho bóng ở dưới mặt đất để dễ dàng triển khai và nhờ đó bóng đến với Pogba lẫn các ngòi nổ MU thường xuyên hơn. Fellaini tuy đánh chặn tốt nhưng để bóng treo lơ lửng trên không quá nhiều vì cậy thể hình để chơi đầu và khống chế bóng bằng ngực.
Ibrahimovic không ghi bàn trận này và bỏ lỡ vài pha bóng khá ngon ăn, nhưng ảnh hưởng của anh lại khá quan trọng. Ibra chơi lùi để hút cầu thủ Leicester và qua đó tạo cơ hội cho Rashford và thi thoảng là Lingard chạy xuống biên đón đường chuyền, và cá nhân Ibra cũng có những pha chạy như vậy để tận dụng các đường chuyền mà Pogba thực hiện. Chưa hết, Ibra còn có một vai trò gián tiếp trong 3 bàn thắng của MU mà tôi sẽ đề cập ở dưới.
LIệu MU có tái hiện phong độ trước Leicester khi gặp các đội có tiền vệ mạnh?
Tuy nhiên tôi vẫn còn có sự hoài nghi về sức mạnh của hàng tiền vệ
MU. Leicester City đá 4-4-2 và họ có xu hướng phất bóng lên thẳng hàng
công để tận dụng tốc độ của các tiền đạo chứ không thông qua tuyến giữa,
hơn nữa tiền vệ Daniel Amartey quá trẻ và thiếu kinh nghiệm để đấu với
những đối thủ sáng tạo và nhanh nhẹn của MU.Liệu MU có thể đá tốt như thế khi gặp sơ đồ 4-2-3-1 của Chelsea tháng sau với N’Golo Kante che chắn cho bộ tứ vệ và những Hazard, Fabregas yểm trợ cho tiền đạo cắm? Ngoại hạng Anh không thiếu đội có tuyến giữa mạnh và sẽ đến lúc Fellaini và các tiền vệ khác phải được nhờ cậy, cũng như Pogba phải tham gia phòng thủ nhiều hơn, do đó chưa nên coi sơ đồ của MU trước Leicester là lý tưởng vội.
Nhưng có một điều chắc chắn là nếu MU cứ đá hay mà không cần Rooney, “gã Shrek” sẽ sớm ngồi cạnh Sir Bobby Charlton trên khán đài Old Trafford.
Nhìn lại màn trình diễn cá nhân của Paul Pogba trước Leicester
Bấm SUBSCRIBE ngay để chia sẻ video này trên youtube:
Những quả phạt góc thực sự tạo ra bước ngoặt thế trận cho MU. Họ mở tỷ số từ phạt góc, và trong chuỗi 3 bàn trong 5 phút ở cuối hiệp 1 thì có hai bàn thắng đến từ phạt góc. Cả 3 bàn thắng từ phạt góc đều đến từ cánh trái.
Bàn thắng đầu tiên của Chris Smalling cho thấy Zlatan Ibrahimovic có một pha di chuyển cực kỳ khôn khéo, dụ Wes Morgan bám theo mình vào một khoảng trống chẳng có gì nguy hiểm. Vẫn có 3 cầu thủ Leicester gần Smalling nhưng cả ba người đều rời mắt khỏi anh.
Ibra dụ Morgan ra góc xa trong khi 3 cầu thủ MU cùng xuất hiện ở giữa vòng cấm
Pha làm bàn của Rashford cho thấy sự thiếu tập trung khó tin của hàng
phòng ngự Leicester. Một khoảng trống cực rộng ở phía góc gần và Blind
cùng Mata lập tức khai thác vị trí này, còn Danny Simpson thì để
sổng Rashford ngay trước khung thành.
Góc gần mở ra cho Blind đưa bóng vào, trong khi Ibra tiếp tục kéo Morgan theo mình
Simpson mất tập trung và để Rashford tách ra
Còn ở bàn thắng của Pogba, tiền vệ người Pháp quá khỏe để Fuchs có
thể kèm nổi, và Blind càng khiến cú đánh đầu thêm dễ dàng khi treo bóng
sao cho bóng dội xuống khi đi về phía góc gần.
Fuchs
không kèm được Pogba, nhưng Simpson và Mahrez đứng ở những vị trí khá vô
dụng (Morgan một lần nữa bị Ibra kéo ra góc xa, có thể nhìn thấy anh ở
góc bên phải hình)
Fuchs không kèm được Pogba, nhưng Mahrez và Simpson đều chọn chỗ
không hợp lý khiến bóng bay qua đầu họ mà không làm được gì. Có lẽ họ đã
tìm cách khép góc gần để tránh mắc lại sai lầm ở bàn thắng của
Rashford, nhưng lần này Rashford đã có Vardy theo sát.Có một điểm chung trong cả 3 bàn thắng: MU đều dùng Ibrahimovic để loại Wes Morgan ra khỏi khu vực xảy ra pha bóng, biết rằng Morgan là người không chiến tốt nhất của hàng thủ Leicester.
Theo dõi thông tin về Paul Pogba
Lại nổ bom ở Thái Lan, 3 cảnh sát thiệt mạng
TTO - Ít nhất 3 cảnh sát đã
thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong một vụ nổ bom xảy ra vào trưa
ngày hôm nay (23-9) tại tỉnh Yala miền nam Thái Lan.
Cảnh sát và quân đội Thái Lan kiểm tra xác chiếc xe bán tải bị trúng bom. Ảnh: Reuters |
Theo đó, một nhóm 7 cảnh sát đang đi trên hai xe bán tải hướng từ quận Krong Pinang để thu thập thông tin về các nhóm ma túy và phiến quân ly khai trong vùng. Khi đến đoạn đường thuộc địa phận Ban Benya thì quả bom được chôn dưới đường phát nổ, đánh trúng một trong hai chiếc xe bán tải và khiến nó bốc cháy dữ dội.
Chiếc xe còn lại cũng bị một nhóm ít nhất 7 tay súng xả súng tấn công ngăn không cho nó quay trở lại ứng cứu chiếc xe bị trúng bom.
Những kẻ tấn công cũng lấy ít nhất 6 khẩu súng, gồm 3 khẩu súng trường M4 và 3 khẩu súng ngắn trước rút lui.
Ba sĩ quan cảnh sát trên chiếc xe thứ hai chết ngay trong vụ nổ. Hai sĩ quan cảnh sát khác bị thương, trong đó có một trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch.
Hiện trường cho thấy sức công phá của quả bom khá lớn. Vụ nổ tạo ra một miệng hố rộng 4m và sâu khoảng 1m. Một bảng mạch điện tử, khoảng 100m dây điện và 15kg chất nổ cũng được tìm thấy tại khu vực gần đó.
Bangkok Post dẫn nguồn tin từ cảnh sát ước tính kích thước của quả bom đã phát nổ lên tới 80kg. Nhà chức trách tin rằng thủ phạm là nhóm ly khai Hubaideelah Rommuelee đang hoạt động tại khu vực.
Yala, Pattani và Narathiwat là ba tỉnh có đông người Hồi giáo sinh sống nhất ở Thái Lan. Đây cũng là ba khu vực có nhiều bất ổn nhất bởi phong trào ly khai của các nhóm phiến quân trong vùng.
Theo Reuters, hơn 6.500 người đã thiệt mạng kể từ 2004 đến nay trong các vụ tấn công của phiến quân ly khai ở miền nam Thái Lan.
Các cuộc đàm phán với lực lượng nổi dậy được bắt đầu vào năm 2013 dưới thời của cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra và bị đình trệ từ năm 2014 sau khi chính phủ của bà bị lật đổ.
Hồi đầu tháng này, một cuộc đàm phán giữa chính quyền mới ở Thái Lan và các nhóm phiến quân cũng đã được tiến hành ở Malaysia nhưng không đạt được bước đột phá nào đáng kể.
Chính phủ Thái Lan mới đây cũng đề xuất với Malaysia kế hoạch xây một hàng rào dài 640km dọc theo biên giới giữa hai nước để ngăn các phần tử ly khai ở miền nam qua lại, cũng như nạn buôn người và buôn lậu hoành hành khu vực.
Xả súng bừa bãi tại một trung tâm mua sắm Mỹ: 5 người thiệt mạng
Các giới chức tại bang Washington ở vùng Tây-Nam Hoa Kỳ nói nạn nhân
thứ 5 đã thiệt mạng tiếp theo sau một vụ xả súng bừa bãi tại một trung
tâm mua sắm vào chiếu tối hôm qua, thứ Sáu ngày 24/09.
4 phụ nữ và 1 người đàn ông đã bị giết chết trong vụ xả súng bên trong cửa hàng Macy’s.
Trung sĩ Mark Francis của Đội cảnh sát tuần tra bang Washington nói rằng kẻ xả súng hiện vẫn đang tại đào, và lần cuối được trông thấy đang đi về hướng một xa lộ, đi xa khỏi khu thương xá Cascade ở Burlington, nằm cách thành phố Seattle khoảng 100 km về hướng bắc.
Nhà chức trách đã công bố lên mạng xã hội hình ảnh của người đàn ông bị tình nghi đã thực hiện vụ xả súng gây tử vong.
Trung sĩ Francis mô tả người đàn ông này là một người gốc Châu mỹ La tinh mặc áo sơ mi màu đen.
Thương xá Cascade Mall nằm trong một trung tâm thương mại trong đó có các cửa hàng lớn như JC Penney, TJ Maxx, và Macy's, nhiều nhà hàng ăn và một rạp chiếu bóng.
4 phụ nữ và 1 người đàn ông đã bị giết chết trong vụ xả súng bên trong cửa hàng Macy’s.
Trung sĩ Mark Francis của Đội cảnh sát tuần tra bang Washington nói rằng kẻ xả súng hiện vẫn đang tại đào, và lần cuối được trông thấy đang đi về hướng một xa lộ, đi xa khỏi khu thương xá Cascade ở Burlington, nằm cách thành phố Seattle khoảng 100 km về hướng bắc.
Nhà chức trách đã công bố lên mạng xã hội hình ảnh của người đàn ông bị tình nghi đã thực hiện vụ xả súng gây tử vong.
Trung sĩ Francis mô tả người đàn ông này là một người gốc Châu mỹ La tinh mặc áo sơ mi màu đen.
Thương xá Cascade Mall nằm trong một trung tâm thương mại trong đó có các cửa hàng lớn như JC Penney, TJ Maxx, và Macy's, nhiều nhà hàng ăn và một rạp chiếu bóng.
Giá vàng sẽ sớm tăng nhảy vọt
(VTC News) - Sau 1 tuần giao dịch với nhiều thăng trầm, giá vàng tuần sau được dự báo sẽ sớm tăng nhảy vọt dù giá vàng hôm nay 24/9 đi ngang.
Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng hôm nay 24/9 gần như đi ngang. Dù vậy, các chuyên gia và giới đầu tư vẫn dự báo giá vàng tuần sau sẽ sớm tăng nhảy vọt.
Cụ
thể, tại công ty vàng bạc đá quý Doji, giá vàng SJC tăng 10.000
đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Giá vàng SJC Hà Nội giao dịch ở mức
mua vào: 36,23 triệu đồng/lượng, bán ra 36,30 triệu đồng/lượng. Giá
vàng SJC Hồ Chí Minh: Mua vào 36,23 triệu đồng/lượng; bán ra 36,30 triệu
đồng/lượng.
Tại công ty vàng bạc
đá quý Sài Gòn SJC, giá vàng SJC tăng 10.000 đồng/lượng và lại mất mốc
36 triệu đồng/lượng chiều mua vào. Giá vàng SJC Hà Nội giao dịch ở mức:
Mua vào 36,09 triệu đồng/lượng, bán ra 36,35 triệu đồng/lượng. Vàng SJC
TP.HCM mua vào 36,09 triệu đồng/lượng, bán ra 36,33 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay 24/9
tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận chưa có nhiều biến động. Giá vàng
SJC Tp.HCM giao dịch ở mức: 36,15 triệu đồng/lượng – 36,38 triệu
đồng/lượng. Giá vàng SJC Hà Nội: 36,25 triệu đồng/lượng – 36,32 triệu
đồng/lượng.
Giá vàng SJC tại Bảo
Tín Minh Châu đang đi ngang. Giá vàng SJC giao dịch ở mức: Mua vào 36,24
triệu đồng/lượng, bán ra 36,29 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng 999.9
(24k): Mua vào 35,78 triệu đồng/lượng, bán ra 36,23 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn tròn trơn 999.9 (24k): Mua vào 35,78 triệu đồng/lượng, bán
ra 36,23 triệu đồng/lượng.
Tại các
ngân hàng thương mại, giá vàng cũng chưa có nhiều biến động. Giá vàng
tại Sacombank-SBJ giao dịch ở mức: Mua vào 36,24 triệu đồng/lượng, bán
ra 36,29 triệu đồng/lượng. Giá vàng tại SHB: 36,22 triệu đồng/lượng –
36,30 triệu đồng/lượng. Giá vàng tại TPbank Gold: 36,23 triệu đồng/lượng
– 36,30 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay 24/9
tăng rất nhẹ khi giá vàng thế giới ít biến động. Đóng cửa tuần, giá
vàng thế giới dừng ở mức 1.337,1 USD/ounce, tăng 0,4 USD/ounce. Trong
phiên, giá vàng dao động trong biên độ khá hẹp.
Chênh
lệch giữa giá vàng thế giới và giá vàng trong nước đang ở mức khá thấp.
Hiện tại, giá vàng SJC chỉ đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 340.000
đồng/lượng.
Nếu cuối tuần trước,
niềm tin vào vàng đứng ở mức rất thấp thì tuần này, cả giới chuyên gia
và nhà đầu tư đều kỳ vọng giá vàng sớm bứt phá.
Trong
các cuộc khảo sát do Kitco thực hiện, tỷ lệ người dự báo giá vàng sẽ đi
lên đang tăng vọt. Trong cuộc khảo sát Wall Street, 60% người tham gia
khảo sát đặt kỳ vọng giá vàng sẽ đi lên, 20% người tham gia dự báo giá
vàng giảm và 20% tin rằng giá vàng sẽ đi ngang. Tỷ lệ này trong cuộc
khảo sát Main Street lần lượt là 74%, 19% và 8%.
Thị
trường ngoại tệ tạm nghỉ ngơi sau vài phiên biến động. Hôm nay, đa số
các ngân hàng chưa tác động tới giá USD. Tại VietinBank, tỷ giá giao
dịch ở mức: 22.270 đồng/USD (mua vào) – 22.340 đồng (bán ra). Tỷ giá tại
Techcombank được niêm yết mức: 22.250 đồng/USD – 22.355 đồng/USD.
Tại
Sacombank, giá USD niêm yết ở mức: 22.260 đồng/USD – 22.340 đồng/USD.
Tỷ giá tại Vietcombank giao dịch ở mức: 22.270 đồng/USD – 22.340
đồng/USD. Tại Eximbank, giá USD giao dịch ở mức: 22.260 đồng/USD –
22.340 USD/ounce, không đổi so với cuối ngày hôm qua.
Giá
USD trên thị trường tự do ít biến động. Ở Hàng Bạc, Hà Trung (Hà Nội),
tỷ giá giao dịch phổ biến ở mức: 22.290 đồng/USD - 22.310 đồng/USD.
Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra rất thấp. Ở các cửa hàng khác
nhau, giá giao dịch chênh lệch khoảng 10 USD.
Thanh HàTP HCM: Cây xanh lại gãy đổ, đè 3 người đi đường
24/09/2016 23:35
Vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 24-9, một nhánh lớn của cây me tây trồng trên vỉa hè đường Đinh Tiên Hoàng (phường Đa Kao, quận 1, TP HCM) bị gãy, đè 3 người chạy xe máy.
Phần nhánh cây gãy có đường kính hơn 20 cm, còn xanh tốt nhưng bên
trong có dấu hiệu mục rỗng. Vào thời điểm sự việc xảy ra, 2 người đàn
ông và 1 phụ nữ chạy xe máy bị nhánh cây đè, gây xây xát nhẹ...
Thời gian qua, tại TP HCM, cây xanh liên tục gãy, đổ, đè trúng người.
Vào tháng 8-2016, trên địa bàn TP đã xảy ra ít nhất 4 sự cố cây xanh
bật gốc, gãy cành khiến 2 người thiệt mạng và 1 người bị
thương.
Cây xanh gãy nhánh trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP HCM vào chiều 24-9
Tin-ảnh: G.Minh
"Người ngoài hành tinh có thể thôn tính Trái Đất"
Nhà vật lý nổi tiếng Stephen Hawking cho
rằng cần thận trọng khi phản hồi tín hiệu của người ngoài hành tinh vì
họ có thể biến Trái Đất thành thuộc địa để khai thác nguyên liệu chế tạo
tàu vũ trụ.
Stephen Hawking tỏ ra thận trọng trước việc phản hồi tín hiệu của người ngoài hành tinh. Ảnh: Pinterest.
|
Stephen Hawking, nhà vật lý lý thuyết kiêm vũ trụ học người Anh, một
lần nữa cảnh báo về những mối nguy hiểm nếu người ngoài hành tinh liên
lạc với Trái Đất trong chương trình CuriosityStream, CNET hôm qua đưa tin.
Nhà vật lý nổi tiếng lấyGliese 832c, hành tinh ngoài hệ Mặt Trời có thể
tồn tại sự sống chỉ cách Trái Đất 16 năm ánh sáng làm ví dụ minh họa
cho ý tưởng của mình.
"Nếu dạng sống ngoài hành tinh tiến hóa trên Gliese 832c, một ngày nào
đó, chúng ta có thể nhận được tín hiệu từ hành tinh kiểu này, nhưng
chúng ta nên thận trọng về việc đáp lại. Gặp gỡ một nền văn minh tiên
tiến cũng giống như người bản xứ Mỹ chạm trán Columbus. Cuộc chạm trán
đó cho kết quả không mấy tốt đẹp", Hawking nhận định.
Đây không phải là lần đầu tiên Hawking đề cao cảnh giác trước người
ngoài hành tinh. Trong bộ phim tài liệu chiếu trên kênh Discovery
Channel năm 2010, ông từng đề cập tới nguy cơ này.
"Tôi hình dung họ có thể tồn tại trên những phi thuyền khổng lồ sau khi
dùng cạn kiệt mọi tài nguyên từ hành tinh gốc của họ. Những người ngoài
hành tinh văn minh này có thể trở thành dân du mục đi chinh phục và xâm
chiếm bất kỳ hành tinh nào họ bắt gặp. Tôi nghĩ sẽ hợp lý khi cho rằng
họ khai thác mọi hành tinh mới để lấy nguyên liệu chế tạo nhiều tàu vũ
trụ hơn và tiếp tục di chuyển. Không ai biết đâu là giới hạn của họ",
Hawking nói.
Quan điểm của Hawking bắt nguồn từ việc xem xét lộ trình của đời sống
thông minh trên Trái Đất. Theo Hawking, nếu lộ trình tương tự được người
ngoài hành tinh áp dụng với con người, loài người chắc chắn sẽ gánh
chịu hậu quả.
"Chúng ta không biết rõ về người ngoài hành tinh, nhưng chúng ta hiểu
loài người. Nếu bạn nhìn lại lịch sử, cuộc gặp gỡ giữa con người và
những tổ chức sinh vật kém thông minh hơn thường trở thành thảm họa theo
cách nhìn nhận của chúng. Cuộc chạm trán giữa nền văn minh nắm giữ công
nghệ cao cấp và thô sơ cũng mang lại kết quả xấu cho bên kém tân tiến
hơn. Họ có thể phát triển trước chúng ta hàng tỷ năm. Nếu đúng là như
vậy họ sẽ rất mạnh và có thể coi chúng ta không khác gì vi khuẩn",
Hawking kết luận.
Hawking cũng đang tìm kiếm người ngoài hành tinh. Năm 2015, ông khởi
động dự án kéo dài 10 năm nhằm thu tín hiệu từ những ngôi sao gần Trái
Đất bằng kính viễn vọng mạnh với nguồn quỹ hỗ trợ từ Hiệp hội Hoàng gia
London.
Theo VNExpress
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét