Đoàn công tác số 6 do ông Phan Văn Sáu – Tổng Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn làm việc với tỉnh Quảng Nam. Ảnh H. Văn
Sáng 19/9, Đoàn công tác số 6 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng,
chống tham nhũng do ông Phan Văn Sáu – Tổng Thanh tra Chính phủ làm
trưởng đoàn làm việc với tỉnh Quảng Nam về kiểm tra, giám sát công tác
phòng chống tham nhũng.Báo cáo tự kiểm tra của tỉnh ủy Quảng Nam, những năm qua Ban thường vụ, thường trực đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo đôn đốc việc xử lý đối với 17 vụ việc vụ án về tham nhũng kinh tế, đã chỉ đạo xử lý xong 14 vụ việc, vụ án.
Cơ quan thanh tra phát hiện chuyển 4 vụ có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng sang cơ quan điều tra để xem xét xử lý hình sự. Cơ quan điều tra phát hiện khởi tố 85 vụ án tham nhũng, kinh tế (162 bị can)
Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy phát hiện sai phạm kinh tế số tiền 8,2 tỷ đồng tỷ đồng, yêu cầu thu hồi hơn 3,9 tỷ đồng. Kết luận và xử lý kết luận 15 đảng viên vi phạm trong quản lý kinh tế với hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ. Ban thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 3 đảng viên liên quan đến sai phạm kinh tế với hình thức 2 cách chức, 1 khai trừ.
Ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, ủy ban kiểm tra các cấp kiểm điểm phê bình 1 cấp ủy chi bộ, thi hành kỷ luật 83 đảng viên.
Theo ông Phan Văn Sáu – Tổng Thanh tra Chính phủ, tình hình tham nhũng trong phạm vi toàn quốc diễn biến phức tạp, nghiêm trọng nhưng công tác phát hiện và xử lý các vi phạm tham nhũng đang có dấu hiệu giảm dần.
Nguyên nhân là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy địa phương chưa quyết liệt, việc xử lý của các cơ quan tố tụng chưa nghiêm, công tác phối hợp chưa tốt nên tình trạng án bị hủy hoặc trả hồ sơ nhiều lần hoặc giải quyết kéo dài…
Từ năm 2013 đến nay, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức 32 đoàn công tác tiến hành kiểm tra, giám sát 20 bộ, ngành và 43 tỉnh, thành. Năm nay Ban chỉ đạo Trung ương thành lập 7 đoàn kiểm tra giám sát tại 14 tỉnh, thành phố
Thanh niên bị chặt xác không mất nội tạng
19/09/2016 21:53
(NLĐO)- Công an tỉnh Cao Bằng ngày 19-9 bác bỏ thông tin đổn thổi gây hoang mang dư luận là thi thể của nam thanh niên bị chặt xác trong bao tải đã mất nội tạng.
“Hôm nay chúng tôi phát hiện phần thân của thi thể nam thanh niên bị chặt xác giấu trong bao tải. Qua công khám nghiệm phần thân thì không bị mất nội tạng
như một số thông tin đồn thổi khiến dư luận hoang mang trước đó.
Hiện chúng tôi vẫn đang mời một số người nghi vấn lên lấy lời khai,
điều tra làm rõ” - đại tá Hồng nói.
Vụ án mạng chặt xác kinh
hoàng này khiến người dân địa phương hoang mang, nhiều người đồn thổi
cho rằng anh H. bị sát hại để lấy nội tạng. Khu vực xảy ra vụ việc
nghiêm trọng cách biên giới Trung Quốc khoảng 6-7 km.
Theo ông Đinh Bế Hoan, Chủ tịch UBND
huyện Phục Hòa, anh H. là người rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Hiện anh
H. đang làm bảo vệ hợp đồng tại trường Tiểu học Bản Co và có một người
con đã 5 tuổi. Vợ anh trước đây cũng làm giáo viên hợp đồng dạy trong
trường, sau khi hết hợp đồng, chị đã chuyển sang làm công tác khác trong
trường.
Nguyễn Hưởng
Giải mã Sài Gòn: Quận 5 - thiên đường ẩm thực
Người Sài Gòn trước đây có câu nói: “Ăn quận 5, nằm quận 3, xa hoa quận
1, cướp giật quận 4”, chỉ 14 chữ đã tóm tắt đủ nét đặc trưng của 4 quận
nổi tiếng nhất trên đất Sài Gòn xưa.
Người Trung Quốc xưa có câu nói: “Ăn ở Quảng Châu, mặc đồ Hàng Châu,
lấy vợ Tô Châu và chết ở Liễu Châu” (Quảng Châu nổi tiếng ẩm thực, Hàng
Châu nổi tiếng lụa đẹp, Tô Châu nổi tiếng gái đẹp và Liễu Châu có loại
gỗ đóng quan tài rất lâu bị mục).
Trong bốn yếu tố đó, cái ăn được người Trung Quốc đưa lên hàng đầu, phải ăn ngon để tận hưởng cuộc sống. Được mệnh danh là “kinh đô mỹ vị”, thủ phủ Quảng Châu của Quảng Đông tập trung rất nhiều tinh hoa ẩm thực của Trung Quốc và giao thoa với ẩm thực thế giới. Người Quảng Đông di cư sang Việt Nam rất nhiều và văn hóa ẩm thực Quảng Đông cũng theo đó mà tụ về Chợ Lớn.
Gần gũi với xe phá lấu là “ngầu dìn” hay ngưu viên, tức là mớ thịt
gân bạc nhạc bỏ đi của con bò được xay nhuyễn, trộn thêm bột hấp lên
thành ra cái người Việt gọi là bò viên, xâu thành xâu chấm tương đỏ,
tương đen, chua chua, ngọt ngọt, thêm vị cay. Món này cũng được cho vào
ăn cùng hủ tiếu thành hủ tiếu bò viên, gọi là diến phảnh. Nhưng món hủ
tiếu nổi tiếng nhất của người Hoa lan rộng ra và được ưa chuộng tới tận
bây giờ là hủ tiếu xào.
Tuy gọi hủ tiếu nhưng bánh sợi to như phở. Để hỗ trợ cho độ mềm của hủ tiếu là một món xào tương tự nhưng bánh chiên giòn tan là mì xào giòn. Ăn nhanh thì mì giòn tan, chậm một chút nước sốt khiến sợi mì mềm hơn nhưng vẫn còn khá dai và xốp trong miệng. À mà đã nói tới mì thì không thể quên món mì vịt tiềm đã thành thương hiệu nổi tiếng Chợ Lớn như của Hải Ký trên đường Nguyễn Trãi tồn tại hơn nửa thế kỷ.
Cùng với mì xá xíu, mì hoành thánh, mì người Hoa đặc trưng ở chỗ họ hay bán trên các xe gỗ rất to, đẩy đi bán rong hoặc dừng một góc đường nào đó. Mỗi chiếc xe là một tiệm mì lưu động với đủ vật dụng cần thiết. Xe dừng lại chỗ bán, người ta đẩy bản gỗ bên hông lên thành bàn, khách ngồi ăn trên ghế gỗ xếp khung sắt, khi dọn hàng xếp gọn đẩy về.
Trên thành xe là các khung kính sáng choang vẽ các tranh điển tích của Tam quốc chí, Đông Chu liệt quốc, Chinh đông chinh tây… Hệ thống tranh vẽ này rất đa dạng, mỗi xe có độ chục cái tranh. Ở cái thời sách báo khan hiếm, người viết mỗi khi được cha mẹ dẫn đi ăn mì coi như được kèm xem truyện tranh. Không chỉ mấy quán mì lưu động, có nhiều tiệm mì vẫn ưa dùng chiếc xe gỗ này vì nó khá tiện, cần đẩy ra đẩy vô chiếm vỉa hè một khúc chưa đầy mét, đương nhiên xe nhanh chóng và tiện lợi hơn khiêng mấy cái bàn cố định nhiều.
Có những con phố nổi tiếng với những tiệm ăn chuyên bán độc một loại ẩm thực như Hà Tôn Quyền chuyên bán mì sủi cảo, còn phố ăn uống bán đủ mọi thức ăn thì nhiều vô kể, tập trung trên một đoạn đường là hàng chục tiệm san sát nhau, đủ hết từ gà ác tiềm thuốc bắc cho đến đậu hũ Tứ Xuyên, lẩu hải sản, cơm gà, lưỡi heo dưa cải, cháo Tiều, hủ tíu sa tế, bánh bao, xíu mại, há cảo… đủ hết món và mùi vị. Ngồi quán này ăn rồi gọi thêm món ở quán khác cách đó vài chục mét thì phổ ky (người phục vụ) cũng sẵn sàng bưng tới tận nơi không chút phàn nàn.
Người Hoa vốn thích ăn trên lầu. Cao lầu ở Chợ Lớn không phải chỉ một lầu mà đến 5-7 lầu như Đồng Khánh, Ái Huê, Soái Kình Lâm, Bát Đạt, Á Đông, Triều Châu, Kim Thành, Ngọc Lan Đình... buổi tối lúc nào cũng đông nghẹt khách ăn. Khách lẻ vãng lai ăn bàn nhỏ, khách đặt trước ăn bàn lớn, mỗi bàn thường cho 12 người, luôn có một người phục vụ đứng dựa vách sau lưng quan sát, phục vụ khách. Có khi khách mới mở túi lấy bao thuốc ra, vừa cầm điếu thuốc, chưa kịp thò tay tìm hộp quẹt đã thấy mồi lửa của cô/cậu phục vụ tốc hành đưa tới trước mặt.
Khách liên tục ra vào đông như mắc cửi, còn thức ăn từ tầng trệt được thang máy vận chuyển lên liên tục tỏa ra các tầng, đến từng bàn, không để khách than phiền vì chờ đợi.
Món ăn Quảng Đông nhiều nhưng các vùng ẩm thực khác cũng góp mặt không ít như vịt quay Bắc Kinh, cơm chiên Dương Châu, sò huyết Tứ Xuyên, vịt rút xương Triều Châu, cơm gà Siu Siu (Hải Nam)… Ông Nguyễn Thanh Vân, Việt kiều Mỹ, kể lại: “Bên đó nhiều nhà hàng Hoa nhưng ăn không đã bằng quán Chợ Lớn. Về Việt Nam chơi, tôi toàn nhờ người quen đưa đi ăn Chợ Lớn hằng đêm. Một phần vì quen khẩu vị tuổi thơ gắn bó, phần nữa là nguyên liệu, như cơm gà Siu siu (Hải Nam) ở Mỹ thịt gà sao ngon được như gà ở Việt Nam”.
Không có nhiều nhà hàng có Nhất dạ đế vương, không phải vì họ không đủ sức thực hiện mà vì không có quá nhiều khách hàng bởi cái giá để làm vua ấy quá đắt. Theo đồn đại, chính tỉ phú Lý Long Thân đã chiêu đãi cho tướng Bình Xuyên Bảy Viễn một đêm Nhất dạ đế vương với cái giá tới 4 triệu đồng lúc đó. Chỉ có các đại gia, xì thẩu máu mặt Chợ Lớn hoặc quan chức, tướng lĩnh được các vị “vua không ngai” Chợ Lớn chiêu đãi mới đặt chân vào đó. Báo chí Sài Gòn đã từng tìm hiểu viết về Nhất dạ đế vương, không rõ độ chính xác bao nhiêu nhưng cũng phần nào khiến người tò mò được khai thông đôi chút.
Nhất dạ đế vương diễn ra trong một gian phòng rộng, bài trí cực kỳ sang trọng, sơn son thếp vàng lộng lẫy, “vua” được mặc long bào vàng rực, những người đi theo (nếu có) sẽ trong trang phục hoàng tử, công chúa, đại thần… ngồi trên mâm tiệc chủ trì buổi dạ yến. Phần này có vẻ cũng hơi giống dịch vụ Cơm vua ở Huế khi khách được mặc trang phục vua và hoàng hậu, ăn món ăn cung đình nhưng Nhất dạ đế vương quy mô hơn với cả một triều đình có các quan lại, cung tần mỹ nữ (là diễn viên đóng vai) vây quanh chúc tụng, rồi dàn nhạc cung đình trỗi dậy, các ca nương nhảy múa, ca hát, biểu diễn mua vui.
Tiệc là những món ăn đắt tiền nhập ngoại như bào ngư, vi cá, yến, sâm nhung… được chế biến theo thực đơn cung đình Mãn Thanh cùng các loại rượu bồ đào mỹ tửu đặc biệt khác mà điểm chung đều có chức năng cường dương. Bởi vì khi tàn tiệc, tiết mục hấp dẫn nhất của “vua” là chọn cung tần cho một đêm ân ái. Cả chục “cung phi” nhan sắc tuyệt trần trong trang phục lộng lẫy lần lượt bước ra cho “vua” chọn phục vụ cuộc hoan lạc thâu đêm.
Những nhà hàng nổi tiếng nhất của dịch vụ này là Bát Đạt, Đại La Thiên và Arc-en-ciel (nay là Thiên Hồng) - vốn là nơi các đại gia thường đến ăn uống bàn bạc chuyện kinh doanh, đầu cơ tích trữ.
Trong bốn yếu tố đó, cái ăn được người Trung Quốc đưa lên hàng đầu, phải ăn ngon để tận hưởng cuộc sống. Được mệnh danh là “kinh đô mỹ vị”, thủ phủ Quảng Châu của Quảng Đông tập trung rất nhiều tinh hoa ẩm thực của Trung Quốc và giao thoa với ẩm thực thế giới. Người Quảng Đông di cư sang Việt Nam rất nhiều và văn hóa ẩm thực Quảng Đông cũng theo đó mà tụ về Chợ Lớn.
Hàng rong và quán nhỏ
Từ quận 5, nhiều hàng rong đã lan dần sang các quận khác được người Việt ưa thích. Học sinh tụ tập cổng trường không thể quên món bột chiên chảo phẳng và đặc biệt là phá lấu, món ăn được làm từ ruột và bao tử của heo hoặc bò, ướp với nước tương và ngũ vị hương rồi chưng lên cho săn kẹo lại. Phá lấu ăn với bánh mì kẹp, thậm chí ăn không. Có lần tôi chứng kiến một nhóm du khách Hong Kong hay Đài Loan, ai nấy cao lớn, trắng trẻo, mặc đẹp đẽ, sang trọng đứng ngay trên vỉa hè ăn ngon lành những xâu phá lấu của một xe hàng rong cũ mèm. Chắc họ không kìm được sự thèm muốn nếm món ăn quê nhà trên xứ lạ, như người Việt du lịch ở trời Âu rủ nhau tụ tập vào một hàng phở bên đường.Loại xe mì này đang vắng bóng dần, rải rác còn vài tiệm có tiếng lâu năm như Tam Ký ở Cao Văn Lầu, Thiệu Ký hẻm 66 Lê Đại Hành… |
Tuy gọi hủ tiếu nhưng bánh sợi to như phở. Để hỗ trợ cho độ mềm của hủ tiếu là một món xào tương tự nhưng bánh chiên giòn tan là mì xào giòn. Ăn nhanh thì mì giòn tan, chậm một chút nước sốt khiến sợi mì mềm hơn nhưng vẫn còn khá dai và xốp trong miệng. À mà đã nói tới mì thì không thể quên món mì vịt tiềm đã thành thương hiệu nổi tiếng Chợ Lớn như của Hải Ký trên đường Nguyễn Trãi tồn tại hơn nửa thế kỷ.
Cùng với mì xá xíu, mì hoành thánh, mì người Hoa đặc trưng ở chỗ họ hay bán trên các xe gỗ rất to, đẩy đi bán rong hoặc dừng một góc đường nào đó. Mỗi chiếc xe là một tiệm mì lưu động với đủ vật dụng cần thiết. Xe dừng lại chỗ bán, người ta đẩy bản gỗ bên hông lên thành bàn, khách ngồi ăn trên ghế gỗ xếp khung sắt, khi dọn hàng xếp gọn đẩy về.
Trên thành xe là các khung kính sáng choang vẽ các tranh điển tích của Tam quốc chí, Đông Chu liệt quốc, Chinh đông chinh tây… Hệ thống tranh vẽ này rất đa dạng, mỗi xe có độ chục cái tranh. Ở cái thời sách báo khan hiếm, người viết mỗi khi được cha mẹ dẫn đi ăn mì coi như được kèm xem truyện tranh. Không chỉ mấy quán mì lưu động, có nhiều tiệm mì vẫn ưa dùng chiếc xe gỗ này vì nó khá tiện, cần đẩy ra đẩy vô chiếm vỉa hè một khúc chưa đầy mét, đương nhiên xe nhanh chóng và tiện lợi hơn khiêng mấy cái bàn cố định nhiều.
Có những con phố nổi tiếng với những tiệm ăn chuyên bán độc một loại ẩm thực như Hà Tôn Quyền chuyên bán mì sủi cảo, còn phố ăn uống bán đủ mọi thức ăn thì nhiều vô kể, tập trung trên một đoạn đường là hàng chục tiệm san sát nhau, đủ hết từ gà ác tiềm thuốc bắc cho đến đậu hũ Tứ Xuyên, lẩu hải sản, cơm gà, lưỡi heo dưa cải, cháo Tiều, hủ tíu sa tế, bánh bao, xíu mại, há cảo… đủ hết món và mùi vị. Ngồi quán này ăn rồi gọi thêm món ở quán khác cách đó vài chục mét thì phổ ky (người phục vụ) cũng sẵn sàng bưng tới tận nơi không chút phàn nàn.
Một tiệm ăn người Hoa xưa. |
Nhà hàng Chợ Lớn
Sài Gòn cũng có nhiều nhà hàng ăn uống nhưng sự khác biệt rất lớn giữa nhà hàng quận 5 với nơi khác là nhà hàng nơi đây sáng rực với đèn màu nhấp nháy màu đỏ và nội thất bên trong cũng đỏ rực trên các cột kèo, tường mái. Màu đỏ với người Hoa là may mắn, phát tài.Người Hoa vốn thích ăn trên lầu. Cao lầu ở Chợ Lớn không phải chỉ một lầu mà đến 5-7 lầu như Đồng Khánh, Ái Huê, Soái Kình Lâm, Bát Đạt, Á Đông, Triều Châu, Kim Thành, Ngọc Lan Đình... buổi tối lúc nào cũng đông nghẹt khách ăn. Khách lẻ vãng lai ăn bàn nhỏ, khách đặt trước ăn bàn lớn, mỗi bàn thường cho 12 người, luôn có một người phục vụ đứng dựa vách sau lưng quan sát, phục vụ khách. Có khi khách mới mở túi lấy bao thuốc ra, vừa cầm điếu thuốc, chưa kịp thò tay tìm hộp quẹt đã thấy mồi lửa của cô/cậu phục vụ tốc hành đưa tới trước mặt.
Khách liên tục ra vào đông như mắc cửi, còn thức ăn từ tầng trệt được thang máy vận chuyển lên liên tục tỏa ra các tầng, đến từng bàn, không để khách than phiền vì chờ đợi.
Món ăn Quảng Đông nhiều nhưng các vùng ẩm thực khác cũng góp mặt không ít như vịt quay Bắc Kinh, cơm chiên Dương Châu, sò huyết Tứ Xuyên, vịt rút xương Triều Châu, cơm gà Siu Siu (Hải Nam)… Ông Nguyễn Thanh Vân, Việt kiều Mỹ, kể lại: “Bên đó nhiều nhà hàng Hoa nhưng ăn không đã bằng quán Chợ Lớn. Về Việt Nam chơi, tôi toàn nhờ người quen đưa đi ăn Chợ Lớn hằng đêm. Một phần vì quen khẩu vị tuổi thơ gắn bó, phần nữa là nguyên liệu, như cơm gà Siu siu (Hải Nam) ở Mỹ thịt gà sao ngon được như gà ở Việt Nam”.
Nhất dạ đế vương
Một trong những đặc sản nổi tiếng và bí hiểm của nhà hàng Chợ Lớn, bắt chước theo mô hình ở Hong Kong được đồn thổi rất nhiều vì người thường ít ai có cơ hội được nếm trải, đó là Nhất dạ đế vương, được làm vua một đêm thỏa thích.Không có nhiều nhà hàng có Nhất dạ đế vương, không phải vì họ không đủ sức thực hiện mà vì không có quá nhiều khách hàng bởi cái giá để làm vua ấy quá đắt. Theo đồn đại, chính tỉ phú Lý Long Thân đã chiêu đãi cho tướng Bình Xuyên Bảy Viễn một đêm Nhất dạ đế vương với cái giá tới 4 triệu đồng lúc đó. Chỉ có các đại gia, xì thẩu máu mặt Chợ Lớn hoặc quan chức, tướng lĩnh được các vị “vua không ngai” Chợ Lớn chiêu đãi mới đặt chân vào đó. Báo chí Sài Gòn đã từng tìm hiểu viết về Nhất dạ đế vương, không rõ độ chính xác bao nhiêu nhưng cũng phần nào khiến người tò mò được khai thông đôi chút.
Nhất dạ đế vương diễn ra trong một gian phòng rộng, bài trí cực kỳ sang trọng, sơn son thếp vàng lộng lẫy, “vua” được mặc long bào vàng rực, những người đi theo (nếu có) sẽ trong trang phục hoàng tử, công chúa, đại thần… ngồi trên mâm tiệc chủ trì buổi dạ yến. Phần này có vẻ cũng hơi giống dịch vụ Cơm vua ở Huế khi khách được mặc trang phục vua và hoàng hậu, ăn món ăn cung đình nhưng Nhất dạ đế vương quy mô hơn với cả một triều đình có các quan lại, cung tần mỹ nữ (là diễn viên đóng vai) vây quanh chúc tụng, rồi dàn nhạc cung đình trỗi dậy, các ca nương nhảy múa, ca hát, biểu diễn mua vui.
Tiệc là những món ăn đắt tiền nhập ngoại như bào ngư, vi cá, yến, sâm nhung… được chế biến theo thực đơn cung đình Mãn Thanh cùng các loại rượu bồ đào mỹ tửu đặc biệt khác mà điểm chung đều có chức năng cường dương. Bởi vì khi tàn tiệc, tiết mục hấp dẫn nhất của “vua” là chọn cung tần cho một đêm ân ái. Cả chục “cung phi” nhan sắc tuyệt trần trong trang phục lộng lẫy lần lượt bước ra cho “vua” chọn phục vụ cuộc hoan lạc thâu đêm.
Những nhà hàng nổi tiếng nhất của dịch vụ này là Bát Đạt, Đại La Thiên và Arc-en-ciel (nay là Thiên Hồng) - vốn là nơi các đại gia thường đến ăn uống bàn bạc chuyện kinh doanh, đầu cơ tích trữ.
Theo Phạm Trường Giang / Pháp Luật TPHCM
(Zing đặt lại tiêu đề bài viết)
Bà Merkel nhận trách nhiệm vì thất bại
Thủ tướng Đức
Angela Merkel đã nhận trách nhiệm về "thất bại cay đắng" của đảng Dân
chủ Thiên chúa giáo (CDU) ở Berlin trong cuộc bầu cử tiểu bang.
Bà
bày tỏ sự hối tiếc về những sai lầm đã đóng góp vào khủng hoảng nhập cư
mùa hè năm ngoái tại Đức. Hơn một triệu người nhập cư đến Đức - con số
kỷ lục."Nếu tôi có thể, tôi sẽ quay ngược thời gian lại nhiều, rất nhiều năm, để chuẩn bị tốt hơn," bà nói với các phóng viên.
Đảng CDU của bà không còn có thể lãnh đạo Berlin cùng với đảng Dân chủ Xã hội (SPD).
Đảng CDU giành 17,6% số phiếu - kết quả tồi tệ nhất từ trước đến giờ tại Berlin.
Bà Merkel thừa nhận rằng chính sách mở cửa đối với người nhập cư của mình - thể hiện trong cụm từ của bà "wir schaffen das" (chúng tôi có thể quản lý) - là một yếu tố trong cuộc bầu cử. Bà bây giờ đã tự tách mình ra khỏi cụm từ đó, gọi đó là "một loại phương châm đơn giản hóa".
Bà bị chỉ trích rộng rãi ở Đức vì chính sách này, từng là cử chỉ nhân đạo để đối mặt với hoàn cảnh tuyệt vọng của những người nhập cư, nhiều người tị nạn từ cuộc chiến ở Syria.
Đảng cánh hữu, chống người nhập cư Lựa chọn thay thế cho Đức (AfD) sẽ đi vào quốc hội tiểu bang Berlin lần đầu tiên với 14% số phiếu bầu.
AfD hiện đang đại diện tại 10 trong số 16 nghị viện khu vực của Đức. Hồi đầu tháng đảng này đẩy CDU xuống vị trí thứ ba ở bang phía bắc của Mecklenburg-Tây Pomerania.
Nhìn lại cuộc khủng hoảng nhập cư, bà Merkel bảo vệ chính sách của mình là "hoàn toàn chính xác về sự cân bằng, nhưng cuối cùng nó có nghĩa là trong một thời gian dài chúng ta không có đủ quyền kiểm soát".
"Không ai muốn lặp lại tình hình đó - trong đó có tôi."
Bà cho biết bà cần phải làm việc chăm chỉ hơn để giải thích chính sách nhập cư của mình.
'Lời cảnh tỉnh'
Đảng Dân chủ xã hội SPD nổi lên như đảng mạnh nhất với khoảng 22%, mặc dù mất gần 7% cử tri của họ, và cho biết sẽ tổ chức hội đàm về việc thành lập một liên minh với tất cả các bên, trừ AfD. Họ được dự đoán sẽ loại CDU là đối tác liên minh như một đặc ân cho cánh tả Die Linke và đảng Xanh.Cuộc bầu cử hôm Chủ Nhật ở Berlin, có 3,5 triệu người, bị chi phối vởi các vấn đề địa phương bao gồm dịch vụ công cộng kém, trường học đổ nát, tàu trễ và thiếu nhà ở, cũng như các vấn đề trong việc đối phó với làn sóng nhập cư.
Đồng chủ tịch đảng AfD Joerg Meuthen nói họ có vị trí vững chắc trong các cuộc bầu cử quốc gia vào năm tới và đồng nghiệp Beatrix von Storch dự đoán rằng họ sẽ trở thành lực lượng chính trị lớn thứ ba ở Đức vào năm 2017.
"Chúng ta đang chứng kiến cuộc chiến sống còn của Angela Merkel vào năm 2017," bà nói.
Bộ trưởng Tài chính Bavaria, ông Markus Soeder, từ CSU, đảng liên kết của CDU, đã nhanh chóng gọi đây là "lời cảnh tỉnh to lớn thứ hai" trong hai tuần.
"Mất lòng tin nghiêm trọng và lâu dài giữa các cử tri truyền thống đe dọa các đảng bảo thủ," ông nói với tờ Bild, và thêm rằng liên minh quốc gia tả hữu của bà Merkel phải giành lại sự ủng hộ bằng cách thay đổi hướng đi về chính sách nhập cư của mình.
Bộ Công Thương khẳng định không cấp phép cho Formosa nhập "bùn bô xít"
Dân trí Bộ Công Thương khẳng định: "Bộ Công Thương
không cấp phép nhập khẩu lô hàng trên cho Công ty TNHH Gang thép Hưng
nghiệp Formosa Hà Tĩnh".
>> Formosa phải sửa công nghệ xử lý xả thải mới được hoạt động
>> Dừng hợp đồng xử lý 400 tấn bùn thải nguy hại của Formosa
>> Formosa "lọt cửa" vì quy định kiểm soát công nghệ yếu kém?
Tàu hàng cập cảng nước sâu Sơn Dương.
Về vấn đề này, Bộ Công Thương khẳng định: "Bộ Công Thương không cấp phép nhập khẩu lô hàng trên cho Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh".
Theo Bộ Công Thương, Bộ đã thành lập Tổ công tác phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trong việc lấy mẫu để xác định chính xác chủng loại, tính chất... của lô hàng trên. Khi có thêm thông tin về vấn đề này, Bộ Công Thương sẽ cung cấp sau.
Trước đó, xác nhận với PV Dân trí vào chiều 16/9, một lãnh đạo của Phòng Cảnh sát Môi trường (PC 49) Công an Hà Tĩnh xác nhận, vào chiều 15/9, đơn vị này đã phối hợp Chi cục Hải quan Vũng Áng đã tạm giữ một tàu hàng từ cảng Đại Liên (Trung Quốc) cập cảng Sơn Dương (thuộc Formosa Hà Tĩnh) mang theo hơn 100 tấn chất thải lỏng.
Qua xác minh bước đầu từ hồ sơ nhập khẩu lô hàng trên từ doanh nghiệp, số lượng chất thải lỏng trên là bùn chịu nhiệt dùng để trét mạch lò cao, vốn nằm trong danh mục được Bộ Công Thương cho phép nhập khẩu vào Việt Nam.
Tuy nhiên, nghi ngại doanh nghiệp nhập khẩu cả bùn bô xít, một loại chất thải độc hại cấm nhập khẩu, Chi cục Hải quan Vũng Áng đã cung cấp đầy đủ hồ sơ, hỗ trợ PC 49 Công an Hà Tĩnh, Sở Tài nguyên – Môi trường Hà Tĩnh tiến hành lấy mẫu kiểm định.
Ông Nguyễn Xuân Minh – Chi cục Phó Hải Quan Vũng Áng xác nhận thêm: “Lô hàng bùn chịu nhiệt trên được phép nhập khẩu, có hồ sơ khai báo rõ ràng, nên hiện chưa thể nói doanh nghiệp nhập khẩu chất cấm. Nếu quá trình kiểm định phát hiện bùn bô xít độc hại như thông tin đâu đó thì doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm”.
Trao đổi với báo chí cho những thắc mắc về lô hàng trên, đại diện Formosa cho biết, chúng tôi luôn sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng Hà Tĩnh trình đầy đủ giấy tờ hợp pháp về số hàng trên. Tuy nhiên, do quá gấp chưa tập hợp được, sau cuộc họp chiều nay sẽ trình đầy đủ.
Lý giải về tên gọi bùn hay bột, phía Formosa cho biết, tên kê khai là bùn nhưng thực ra nó thuộc dạng bột. Chắc đây là sai ở cách dịch nghĩa từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Anh rồi tiếng Việt. Đây không phải là lần đầu chúng tôi nhập lô hàng này, rõ ràng nó phục vụ công tác xây dựng.
Phía Sở Công Thương cũng khẳng định, về thủ tục sản phẩm đã được Bộ Công Thương cấp phép nhập khẩu. Mục đích sử dụng vào xây dựng công trình. Nếu họ đã được cấp phép, đáp ứng thủ tục thì cho phép bốc hàng, tránh gây thiệt hại lớn.
Phương Dung
Tranh cãi về trận đấu của Lý Tiểu Long và cao thủ Thiếu Lâm
Hiểu Nguyệt |
Tái hiện lại trận đối đầu có thật của ông hoàng võ thuật Trung Hoa và cao thủ Bắc Thiếu Lâm Hoàng Trạch Dân, ê-kíp phim "Long chi ra đời" gặp không ít bình luận trái chiều.
Trong sự nghiệp võ học, Lý Tiểu Long
không chỉ là minh tinh màn ảnh. Ông còn được biết đến với vai trò võ sư
tại khu phố Tàu ở California (Mỹ). Trong giai đoạn mới kết hôn, sự xuất
hiện của Lý Tiểu Long khiến các băng nhóm ở Mỹ khó chịu. Ông ngạo mạn,
hiếu thắng - là cái gai trong mắt nhiều người. Võ sư Hoàng Trạch Dân là
một trong số những cao thủ gửi thư thách đấu.
Hình
ảnh Hoàng Trạch Dân thời trẻ. Cũng giống Lý Tiểu Long, ông sống nhiều
năm ở Mỹ, tự tin và kiêu ngạo. Trận đối đầu với Lý năm xưa là kinh
nghiệm ông không bao giờ quên. Cuộc đấu này gây nhiều tranh cãi suốt
những thập kỷ qua. Lý Tiểu Long tuyên bố thắng gọn gàng chỉ sau 3 phút
nhưng Hoàng Trạch Dân miêu tả "bất phân thắng bại sau 20 phút". Với mục
đích tái hiện giai đoạn đầu cuộc đời Lý Tiểu Long trên màn ảnh, đạo diễn
Geogre Nolfi, biên kịch Stephen J. Rivele, Christopher Wikinson quyết
định bấm máy Long chi ra đời (Birth of Dragon).
theo zing.vn
Hari Won - Ngô Kiến Huy thay thế Nhã Phương - Trường Giang trong "49 Ngày" phần 2
Sau thành công của phần 1, "49 Ngày" tiếp tục được làm phần 2 với sự "vùng lên" của đôi Hari Won - Ngô Kiến Huy; từ diễn viên khách mời trở thành chính, "lật đổ" đôi Nhã Phương - Trường Giang.
Năm 2015 - 2016 là năm may mắn của nhạc sĩ Nhất Trung ở lĩnh vực điện
ảnh khi hai bộ phim liên tiếp do anh làm đạo diễn và sản xuất: 49 Ngày
và Nắng đều gặt hái thành công. Mới đây, song song với việc thông báo
doanh thu của Nắng đạt 58.9 tỷ đồng, Nhất Trung đã công bố dự án 49 Ngày 2 mà anh sẽ trở lại với cương vị đạo diễn kiêm nhà sản xuất.
49
Ngày 1 từng gây bão dư luận vì đôi "phim giả tình thật" Trường Giang -
Nhã Phương. Nhưng trong 49 Ngày 2, Trường Giang – Nhã Phương bị "soán
ngôi" bởi đôi cameo câu cá. Hari Won - Ngô Kiến Huy "vùng lên" - từ diễn viên khách mời trở thành chính, "lật đổ" đôi Nhã Phương - Trường Giang.
Vốn
thân thiết ngoài đời, Won và Ngô Kiến Huy còn rất có duyên trên màn ảnh
với nhiều lần diễn chung trong Chàng Trai Năm Ấy, Em Là Bà Nội Của
Anh... Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cả hai cùng đảm nhiệm vai chính
trong một phim điện ảnh.
Vẫn giữ ý tưởng "người nhìn thấy ma", 49 Ngày 2
kể chuyện tình yêu hài hước, xúc động pha chất "liêu trai" giữa hai
nhân vật chính. Dàn diễn viên phụ gồm các tên tuổi quen thuộc trong làng
hài: Việt Hương, Mạc Văn Khoa, Thu Trang, Tiến Luật... Ngoài ra, các
diễn viên trong phần 1: Trường Giang, Nhã Phương, Hoàng Phi, La Thành,
Khả Như đều trở lại trong vai khách mời đặc biệt.
Phim được dự kiến ra rạp dịp cuối năm nay - từ 18/11/2016.
Teaser poster của 49 Ngày 2
Hariwon – Ngô Kiến Huy trong "49 Ngày" phần 1
Phim được dự kiến ra rạp dịp cuối năm nay - từ 18/11/2016.
Tuyệt đỉnh song ca: Cẩm Ly nổi giận với thí sinh quên lời bài hát
Tập 7 "Tuyệt đỉnh song ca" là đêm thi Đối kháng của các thí sinh đội Cẩm Ly - Đan Trường.
Trong tập 7 "Tuyệt đỉnh song ca", khán giả được theo dõi những màn trình diễn từ các học trò của cặp HLV Đan Trường – Cẩm Ly.
Cặp đôi Thanh Vinh – Hồng Nhung và Hoàng Nghi – Văn Hương mắc một lỗi khá nặng buộc Cẩm Ly phải lên tiếng gay gắt. Sau
khi Hoàng Nghi quên 2 lời liên tiếp trong ca khúc "Sao em nỡ đành quên"
làm cho cả 2 cặp đều bấn loạn trên sân khấu khiến chị Tư Cẩm Ly nổi
giận: "Có ai biết mình bị lỗi gì không? Chị đã nói ngay từ đầu, Nghi em
không tự tin. Tập suốt thì em đã đỡ hơn nhưng trong hôm nay, vì một phút
căng thẳng em quên ngay lời". Thấy vậy Đàm Vĩnh Hưng nhẹ nhàng khuyên
Cẩm Ly "chị đừng la mấy em tội nghiệp lắm".
Nhưng
vừa nói Mr.Đàm vừa đưa ống lightstick cho Cẩm Ly với hàm ý là đừng mắng
mà hãy hành động. Dương Triệu Vũ còn ra sức giải thích "ý ông Đàm là
chị đừng chửi mà hãy đánh đó" khiến Cẩm Ly la lên "chia rẽ nội bộ quá".
Vì một phút sai sót nên cả 2 cặp đôi Thanh Vinh – Hồng Nhung và Hoàng Nghi – Văn Hương phải vòng Vòng cơ hội cuối cùng.
Mở
màn vòng Đối kháng của đội HLV Đan Trường – Cẩm Ly, hai cặp đôi Phú
Hiển – Khánh Linh và Thủy Tiên – Nguyễn Tài đã mang lại những cảm xúc
ngọt ngào qua hai ca khúc "Như giấc chiêm bao - Tình yêu tôi hát". Từ
cách thể hiện tình cảm trên sân khấu của và Thủy Tiên – Nguyễn Tài khiến
anh Bo nhớ lại một thời vào nghề anh và chị Tư: "Tiên và
Tài, Đan Trường cảm thấy phảng phất hình ảnh của Đan Trường - Cẩm Ly từ
lúc mới bước chân vào nghề, giọng hát rất dễ thương, hai bạn hòa quyện
rất đẹp. Tuy nhiên các bạn chưa từng trải, phải qua nhiều kinh nghiệm
như anh Trường và chị Ly thì nó có nhiều chất cảm hơn".
Còn
ca sĩ Cẩm Ly cảm thấy hài lòng về sự hòa quyện của các cặp đôi tuy rằng
không đạt như mong đợi. Cuối cùng, hai HLV quyết định giữ lại cặp đôi
Phú Hiển – Khánh Linh và buộc phải nói lời tạm biệt với cặp đôi Thủy
Tiên – Nguyễn Tài.
Thể
hiện ca khúc "Thuyền hoa - Mấy nhịp cầu tre" bằng giọng ca ngọt ngào và
phô diễn kỹ thuật, cặp đôi Bùi Thị Thúy – Trần Hữu Tuấn được cả 2 HLV
Minh Tuyết, Đàm Vĩnh Hưng đánh giá là đối thủ nặng ký của các đội còn
lại. Trong khi đó Đan Trường lại cho rằng cả hai cặp Bùi
Thị Thúy – Trần Hữu Tuấn, Bảo Khánh – Trúc Lai đều ngang tài ngang sức.
Anh nói: "Nếu xét về chi tiết một ca khúc cả hai đội với hai màu sắc
khác nhau. Một màu đầy kỹ thuật, chuyên nghiệp, một bên giản dị, mộc mạc
rất tình cảm. Anh cũng rất bất ngờ với Lai và Khánh khi ca khúc đầu là
dòng nhạc dân ca, nhưng khi chuyển qua dòng nhạc miền Bắc bộ thì em thể
hiện rất tốt. Anh rất bất ngờ. Và ngày hôm nay khi tập anh lo cho bạn
Khánh, khi trình diễn thì anh an tâm vì Khánh bỏ bớt lo lắng và làm tốt
hơn so với khi tập".
Riêng HLV Cẩm Ly cảm thấy hài lòng với tiết mục này bởi chị thích tiết tấu vui, thấy rõ không khí lễ hội của bài hát. Với
những gì đã thể hiện và được các HLV thừa nhận, cặp đôi Bùi Thị Thúy –
Hữu Tuấn chính thức bước vào vòng an toàn, Bảo Khánh – Trúc Lai đành
phải ngậm ngùi ra về.
Hai
anh em Tuấn Anh – Văn Phong tranh tài cùng Lina Nguyễn – Quang Đệ qua
phần đối kháng ca khúc "Đông – Một ngày mùa đông" và nhận được lời khen
của anh Bo Đan Trường. Tuy nhiên, cả 2 cặp đều rơi vào vòng nguy hiểm
trước sự tiếc nuối của khán giả.
Với
thế mạnh dòng nhạc trẻ và dân ca nhưng qua phần trình diễn của Kim Dung
– Linh Đan và Nam Sơn – Minh Tâm, Đan Trường – Cẩm Ly một lần nữa chứng
tỏ mình không hề kém cạnh khi hướng dẫn các học trò thể hiện ca khúc
"Sex Bomb" – một ca khúc gắn liền với tên tuổi của huyền thoại âm nhạc
Tom Jones.
HLV Đan Trường – Cẩm Ly
khá phân vân khi lựa chọn giữa 2 cặp song ca này bởi đây là những thí
sinh vừa có khả năng vũ đạo, vừa có chất giọng. Tuy nhiên, kết quả cuối
cùng anh Bo và chị Tâm chọn Minh Tâm – Nam Sơn, buộc cặp song ca Kim
Dung – Linh Đan phải vào vòng nguy hiểm.
Thủ tướng Campuchia dọa tiếp tục đàn áp phe đối lập
PHNOM PENH —
Thủ tướng Campuchia Hun Sen đe dọa sẽ gia tăng đàn áp khuynh hướng
chống đối chính phủ đang ngày càng tăng trong phe đối lập, cảnh báo rằng
“bất kỳ ai đã mắc sai phạm, thì đừng tiếp tục sai lầm nữa. Nếu không,
sẽ có một kết cục xấu xảy ra”.
Đây là một kiểu phản ứng rất quen thuộc của ông Hun Sen đối với các cuộc biểu tình chống chính phủ tiềm tàng, nhưng các nhà phân tích cảnh báo rằng cách tiếp cận đầy tính gây hấn này có phần chắc không giúp gì cho thủ tướng Campuchia ở phương diện quan trọng nhất, đó là các lá phiếu.
Đảng cầm quyền Nhân Dân Campuchia (CPP) của ông Hun Sen đã nắm quyền trở lại trong kỳ bầu cử năm 2013, nhưng giảm đa số đáng kể sau khi phe đối lập khai thác sự oán giận đầy ắp trong dân chúng về tham nhũng, khoảng cách giàu nghèo cực lớn và việc chiếm dụng đất đai.
Không có gì cho thấy sự giận dữ có chiều hướng giảm xuống và việc thủ tướng săn đuổi phe đối lập – vốn được thế lực quân đội hậu thuẫn – đã nằm hàng đầu trên các tiêu đề báo chí và truyền thông xã hội trên khắp vương quốc Campuchia. Các chính phủ nước ngoài và các nhóm xã hội dân sự đã liên tục lên án điều này.
Tình hình càng không mấy sáng sủa vì cuộc tranh cãi xung quanh các vụ chuyển nhượng đất kinh tế (ELCs) trong lúc tờ Financial Times đưa ra các bài viết tiết lộ những giao dịch bí mật giữa những người thân tín của ông Hun Sen và những doanh nhân Trung Quốc cao cấp có liên hệ với Bắc Kinh, như ông Phú Tương Đình, còn được gọi là “Anh Cả Phú”.
Việc chiếm dụng đất đai và vụ giết nhà phân tích độc lập Kim Ley hồi tháng 7 cũng khiến Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở La Haye chú ý. Tòa án này hiện đang xem xét những cáo buộc cho rằng việc chiếm đất của “giới cầm quyền chóp bu” Campuchia đã dẫn tới tội ác chống nhân loại.
Rất có thể ICC sẽ khởi động một cuộc điều tra chính thức những cáo buộc nổi lên hồi tuần rồi, khi tòa án nói rằng các giám đốc điều hành công ty có thể bị đưa ra xét xử cùng với các tội phạm chiến tranh và các nhà độc tài vì việc chiếm đất và hủy hoại môi trường.
Ông Van Sopath, Điều phối viên Dự án Cải cách ruộng đất của Trung tâm Nhân quyền Campuchia, nói:
“Tôi cho là sẽ rất tốt nếu ICC thi hành việc này. Nếu cơ quan này đồng ý và giải quyết những sự việc đã xảy ra tại Campuchia, đặc biệt là vấn đề chiếm đất, thì sẽ rất hữu ích”.
Từ đường cao tốc tới cuộc bầu cử
“Anh Cả Phú”, những doanh nhân địa phương như Ly Yong Phat và các thành viên của gia đình Thủ tướng Hun Sen, những người có tài sản được định giá một phần là ít nhất 200 triệu đôla, theo báo cáo của tổ chức Global Witness hồi tháng 7, đã trở nên vô cùng giàu có sau những thương vụ đất đai.
Nhưng phản ứng của công chúng đối với sự giàu có của họ và khả năng có một vụ điều tra của ICC chỉ là hai “cơn đau đầu chính trị” mà Thủ tướng Hun Sen phải đối diện trong bối cảnh dẫn tới các cuộc bầu cử cấp phường xã vào tháng 6 và tổng tuyển cử vào giữa năm 2018. Ông Hun Sen là lãnh đạo lâu năm nhất ở châu Á với 31 năm cầm quyền.
Có lẽ vấn đề quan trọng nhất là kinh tế và thay đổi dân số. Có ít nhất 65% dân số Campuchia dưới 30 tuổi và họ đã hợp lực cùng với Đảng Cứu Quốc Campuchia (CNRP) ba năm trước đây.
Lá phiếu của giới trẻ ít trải nghiệm về chiến tranh hoặc là câu thần chú của thủ tướng, rằng ông đã kết thúc ba thập kỷ xung đột và việc cai trị độc đoán nhằm đảm bảo an ninh, có thể tạo điều kiện cho một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có.
Một nhà phân tích Campuchia, xin giấu tên vì lo ngại chính phủ đàn áp, nói:
“Đã từng có thời vận động bầu cử có nghĩa là thực hiện những chuyến đi đến các ngôi làng xa xôi hẻo lánh kèm theo những tờ rơi và những túi gạo, những thùng thuốc lá”.
Nhân vật này nói tiếp:
“Mọi thứ đã thay đổi. Giới trẻ Campuchia muốn có điện thoại thông minh, các phụ kiện thời trang và công việc có lương đủ đáp ứng cho cuộc sống xa xỉ và họ đang thách thức người thủ cựu vì những cảnh báo của ông về việc sẽ có xung đột trở lại, nếu như ông và đảng CPP mất quyền hành, một giọng điệu cũ rích và mệt mỏi, và rất khó tìm được việc làm tốt”.
Những suy đoán về việc đóng cửa các phân xưởng may và sự suy thoái ở Trung Quốc đã làm giảm mạnh những quan điểm về triển vọng kinh tế và gây nghi ngờ về khả năng của Bắc Kinh trong việc duy trì nguồn tài trợ cho Campuchia, ước tính khoảng 15 tỷ đôla trong hai thập niên qua.
Quan trọng hơn, giá các mặt hàng nông phẩm như gạo bị giảm mạnh và Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng kinh tế là 6,9% trong năm 2016, giảm đi so với mức trung bình khoảng 8,0% ở thập niên trước, và công việc làm gần như chỉ vừa đủ cho quốc gia có lực lượng lao động trẻ và đang phát triển.
Nhà phân tích độc lập trên nói: “Đây là một cơn bão chính trị toàn diện”, đồng thời cho biết thêm rằng “ông Hun Sen đang gặp thách thức bởi giới trẻ, nền kinh tế và có khả năng là từ tòa án quốc tế và ông đang mắng mỏ và nhắm mục tiêu vào những người muốn giành lấy vị trí của ông – đó là phe đối lập”.
Những dấu hiệu bất mãn
Ông William Conklin, giám đốc quốc gia của nhóm quyền lao động có trụ sở tại Hoa Kỳ có tên Trung tâm Đoàn kết, nói chính quyền Campuchia sẽ tranh đấu để giành lợi thế chính trị đã bị mất vì vấn đề nhân quyền, hiện đang trở thành vấn đề ngày càng lớn trong bầu cử.
Ông Conklin nói:
“Đó sẽ là vấn đề lớn, đặc biệt là khi có liên hệ với các quyền sử dụng đất, quyền lao động trong những năm tới. Đây là những khía cạnh khác nhau của các quyền dân sự cơ bản đã bị giới hạn hoặc ít chú trọng trong quá khứ. Đây là những gì mà người dân quan tâm”.
Các nguồn tin đối lập cấp cao nói họ dự đoán rằng Thủ tướng Hun Sen tiếp tục đàn áp và nói rằng muốn thấy những bản án chống lại các lãnh đạo CNRP, vì điều này có thể cung cấp một tiền đề pháp lý nhằm ngăn chặn ông Sam Rainsy và ông Kem Sokha tham gia tranh cử.
VOA không thể có được bình luận của các giới chức chính phủ Campuchia về vụ việc này.
Đây là một kiểu phản ứng rất quen thuộc của ông Hun Sen đối với các cuộc biểu tình chống chính phủ tiềm tàng, nhưng các nhà phân tích cảnh báo rằng cách tiếp cận đầy tính gây hấn này có phần chắc không giúp gì cho thủ tướng Campuchia ở phương diện quan trọng nhất, đó là các lá phiếu.
Đảng cầm quyền Nhân Dân Campuchia (CPP) của ông Hun Sen đã nắm quyền trở lại trong kỳ bầu cử năm 2013, nhưng giảm đa số đáng kể sau khi phe đối lập khai thác sự oán giận đầy ắp trong dân chúng về tham nhũng, khoảng cách giàu nghèo cực lớn và việc chiếm dụng đất đai.
Không có gì cho thấy sự giận dữ có chiều hướng giảm xuống và việc thủ tướng săn đuổi phe đối lập – vốn được thế lực quân đội hậu thuẫn – đã nằm hàng đầu trên các tiêu đề báo chí và truyền thông xã hội trên khắp vương quốc Campuchia. Các chính phủ nước ngoài và các nhóm xã hội dân sự đã liên tục lên án điều này.
Tình hình càng không mấy sáng sủa vì cuộc tranh cãi xung quanh các vụ chuyển nhượng đất kinh tế (ELCs) trong lúc tờ Financial Times đưa ra các bài viết tiết lộ những giao dịch bí mật giữa những người thân tín của ông Hun Sen và những doanh nhân Trung Quốc cao cấp có liên hệ với Bắc Kinh, như ông Phú Tương Đình, còn được gọi là “Anh Cả Phú”.
Việc chiếm dụng đất đai và vụ giết nhà phân tích độc lập Kim Ley hồi tháng 7 cũng khiến Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở La Haye chú ý. Tòa án này hiện đang xem xét những cáo buộc cho rằng việc chiếm đất của “giới cầm quyền chóp bu” Campuchia đã dẫn tới tội ác chống nhân loại.
Rất có thể ICC sẽ khởi động một cuộc điều tra chính thức những cáo buộc nổi lên hồi tuần rồi, khi tòa án nói rằng các giám đốc điều hành công ty có thể bị đưa ra xét xử cùng với các tội phạm chiến tranh và các nhà độc tài vì việc chiếm đất và hủy hoại môi trường.
Ông Van Sopath, Điều phối viên Dự án Cải cách ruộng đất của Trung tâm Nhân quyền Campuchia, nói:
“Tôi cho là sẽ rất tốt nếu ICC thi hành việc này. Nếu cơ quan này đồng ý và giải quyết những sự việc đã xảy ra tại Campuchia, đặc biệt là vấn đề chiếm đất, thì sẽ rất hữu ích”.
Từ đường cao tốc tới cuộc bầu cử
“Anh Cả Phú”, những doanh nhân địa phương như Ly Yong Phat và các thành viên của gia đình Thủ tướng Hun Sen, những người có tài sản được định giá một phần là ít nhất 200 triệu đôla, theo báo cáo của tổ chức Global Witness hồi tháng 7, đã trở nên vô cùng giàu có sau những thương vụ đất đai.
Nhưng phản ứng của công chúng đối với sự giàu có của họ và khả năng có một vụ điều tra của ICC chỉ là hai “cơn đau đầu chính trị” mà Thủ tướng Hun Sen phải đối diện trong bối cảnh dẫn tới các cuộc bầu cử cấp phường xã vào tháng 6 và tổng tuyển cử vào giữa năm 2018. Ông Hun Sen là lãnh đạo lâu năm nhất ở châu Á với 31 năm cầm quyền.
Có lẽ vấn đề quan trọng nhất là kinh tế và thay đổi dân số. Có ít nhất 65% dân số Campuchia dưới 30 tuổi và họ đã hợp lực cùng với Đảng Cứu Quốc Campuchia (CNRP) ba năm trước đây.
Lá phiếu của giới trẻ ít trải nghiệm về chiến tranh hoặc là câu thần chú của thủ tướng, rằng ông đã kết thúc ba thập kỷ xung đột và việc cai trị độc đoán nhằm đảm bảo an ninh, có thể tạo điều kiện cho một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có.
Một nhà phân tích Campuchia, xin giấu tên vì lo ngại chính phủ đàn áp, nói:
“Đã từng có thời vận động bầu cử có nghĩa là thực hiện những chuyến đi đến các ngôi làng xa xôi hẻo lánh kèm theo những tờ rơi và những túi gạo, những thùng thuốc lá”.
Nhân vật này nói tiếp:
“Mọi thứ đã thay đổi. Giới trẻ Campuchia muốn có điện thoại thông minh, các phụ kiện thời trang và công việc có lương đủ đáp ứng cho cuộc sống xa xỉ và họ đang thách thức người thủ cựu vì những cảnh báo của ông về việc sẽ có xung đột trở lại, nếu như ông và đảng CPP mất quyền hành, một giọng điệu cũ rích và mệt mỏi, và rất khó tìm được việc làm tốt”.
Những suy đoán về việc đóng cửa các phân xưởng may và sự suy thoái ở Trung Quốc đã làm giảm mạnh những quan điểm về triển vọng kinh tế và gây nghi ngờ về khả năng của Bắc Kinh trong việc duy trì nguồn tài trợ cho Campuchia, ước tính khoảng 15 tỷ đôla trong hai thập niên qua.
Quan trọng hơn, giá các mặt hàng nông phẩm như gạo bị giảm mạnh và Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng kinh tế là 6,9% trong năm 2016, giảm đi so với mức trung bình khoảng 8,0% ở thập niên trước, và công việc làm gần như chỉ vừa đủ cho quốc gia có lực lượng lao động trẻ và đang phát triển.
Nhà phân tích độc lập trên nói: “Đây là một cơn bão chính trị toàn diện”, đồng thời cho biết thêm rằng “ông Hun Sen đang gặp thách thức bởi giới trẻ, nền kinh tế và có khả năng là từ tòa án quốc tế và ông đang mắng mỏ và nhắm mục tiêu vào những người muốn giành lấy vị trí của ông – đó là phe đối lập”.
Những dấu hiệu bất mãn
Ông William Conklin, giám đốc quốc gia của nhóm quyền lao động có trụ sở tại Hoa Kỳ có tên Trung tâm Đoàn kết, nói chính quyền Campuchia sẽ tranh đấu để giành lợi thế chính trị đã bị mất vì vấn đề nhân quyền, hiện đang trở thành vấn đề ngày càng lớn trong bầu cử.
Ông Conklin nói:
“Đó sẽ là vấn đề lớn, đặc biệt là khi có liên hệ với các quyền sử dụng đất, quyền lao động trong những năm tới. Đây là những khía cạnh khác nhau của các quyền dân sự cơ bản đã bị giới hạn hoặc ít chú trọng trong quá khứ. Đây là những gì mà người dân quan tâm”.
Các nguồn tin đối lập cấp cao nói họ dự đoán rằng Thủ tướng Hun Sen tiếp tục đàn áp và nói rằng muốn thấy những bản án chống lại các lãnh đạo CNRP, vì điều này có thể cung cấp một tiền đề pháp lý nhằm ngăn chặn ông Sam Rainsy và ông Kem Sokha tham gia tranh cử.
VOA không thể có được bình luận của các giới chức chính phủ Campuchia về vụ việc này.
Bản tin 20H: Mỹ-Hàn sắp tập trận ném bom cơ sở hạt nhân của Triều Tiên
TPO - Hàn Quốc và Mỹ có kế hoạch diễn tập
không kích các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên trong khuôn khổ cuộc tập
trận phòng không đa quốc gia do Washington đứng đầu dự kiến diễn ra vào
tháng 10 tới.
Máy bay tham gia cuộc tập trận Red Flag năm 2015. (Nguồn: Theaviationist.com)
Một đợt mưa lớn vào đêm ngày 18/9 trên địa bàn huyện Tương
Dương (Nghệ An) gây ra trận lũ quét kinh hoàng tại xã Lưu Kiền làm sạt
lở lấp đoạn đường quốc lộ 7 và sập một nhà dân, cuốn trôi 4 chiếc xe máy
của người đi đường. Hàng trăm khối đất đá, cây cối đổ ngổn
ngang xuống đường khiến quốc lộ 7 đoạn đi qua bản Pủng (xã Lưu Kiền –
Tương Dương) bị tắc nghẽn hoàn toàn. Từ khoảng 22h ngày 18/9 đến sáng
ngày 19/9 giao thông trên tuyến quốc lộ này buộc phải dừng lại. (Xem chi tiết)Sở GTVT Hà Nội đặt lộ trình, năm 2021 sẽ dừng hoạt động xe máy ngoại tỉnh vào khu vực nội đô (vành đai 1) từ 7h đến 19h hàng ngày. Đồng thời sẽ thu phí xe ô tô đi vào một số khu vực trung tâm. Đề án cũng sẽ hạn chế ôtô cá nhân theo giờ tại một số tuyến đường, khu vực và tại một số khu vực trung tâm cho phép ôtô cá nhân đi vào giờ cao điểm nhưng có thu phí. Cùng với đó Hà Nội sẽ dừng cấp phép sử dụng lòng đường vỉa hè làm nơi đỗ ôtô, xe máy tại 4 quận nội đô (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa) và tăng phí trông giữ ôtô, xe máy tại khu vực trung tâm, không khuyến khích sử dụng phương tiện cá nhân. (Xem chi tiết)
Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để đưa tuyến buýt nhanh BRT từ Kim Mã đến bến xe Yên Nghĩa đi vào hoạt động. Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan có phương án sử dụng số xe BRT đã đặt sản xuất nhằm tránh lãng phí; khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để đưa tuyến buýt nhanh BRT vào hoạt động nhằm bảo đảm tối đa về an toàn giao thông, đặc biệt là đối với hành khách; bổ sung cơ sở vật chất của các trạm chờ để tạo sự tiện lợi phục vụ hành khách khi tham gia loại hình giao thông này; phấn đấu đưa tuyến buýt nhanh BRT vào khai thác sử dụng trong tháng 12/2016. (Xem chi tiết)
Chiều 19/9, ông Lê Thế Hiếu, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, 3 ngày nay, trên sông Bùng, đoạn qua huyện Diễn Châu có trên 1,5 tấn cá chết một cách bất thường. Trong đó có cả cá của một số hộ dân nuôi lồng bè. Hiện UBND huyện này đã cho lực lượng vớt, chôn lấp được gần 6 tạ cá tự nhiên bị chết. Ngoài ra, tại lồng cá của gia đình ông Chu Văn Thanh, xóm 6, xã Diễn Hạnh có trên 1 tấn cá chết, Phòng Nông nghiệp huyện đã chỉ đạo gia đình vớt để xử lý bằng cách chôn lấp. (Xem chi tiết)
Chiều 19/9 trao đổi về trường hợp 3 mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Trúc nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa số 10 rồi tử vong ngày 5/9, Bác sỹ Nguyễn Thanh Phúc, Phó giám đốc Sở Y tế Hậu Giang cho biết, sau khi hội đồng chuyên môn họp và đã có kết luận. Sản phụ Trúc lớn tuổi, sinh đôi, có nhiều nguy cơ diễn biến xấu nên bác sỹ của bệnh viện chưa lường trước hết được. Vì thế, khi bệnh nhân có diễn biến xấu bất ngờ xảy ra thì… trở tay không kịp. Lãnh đạo bệnh viện cho biết, sau khi thành lập hội đồng chuyên môn, bệnh viện đã ra quyết định khiển trách đối với Trưởng khoa Sản là Bác sỹ Lê Văn Chiến. (Xem chi tiết)
Khoảng 14g30’ ngày 19/9, tại nút giao Cách mạng Tháng 8 – Lê Thanh Nghị (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người chết. Thời điểm trên, xe ô tô tải BKS 79C – 067.73 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường Cách mạng Tháng 8, khi đến ngã tư giao với đường Lê Thanh Nghị thì va chạm với xe máy BKS 43K8 - 1938 chở theo hai thanh niên. Do cú va chạm mạnh khiến cả người và xe bị cuốn vào gầm. Hậu quả cả hai đã tử vong dưới bánh xe tải. (Xem chi tiết)
Sỹ quan cảnh sát Rahimullah Khan ngày 19/9 cho biết lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu rõ ràng đã tiến hành một vụ không kích nhầm vào đêm 18/9, giết hại 8 cảnh sát ở tỉnh Uruzgan, miền Nam Afghanistan. Ông Khan - Chỉ huy Tiểu đoàn cảnh sát dự bị ở tỉnh Uruzgan - nói: "Các chiến đấu cơ của lực lượng nước ngoài đã nhắm vào các trạm kiểm soát của cảnh sát ở khu vực Sagai bên ngoài thủ phủ Trinkot (tỉnh Uruzgna) vào đêm 18/9, khiến 8 nhân viên cảnh sát thiệt mạng". Theo ông Khan, cách trạm kiểm soát bị oanh kích nhầm chỉ 800m là những đường hầm quân sự của lực lượng Taliban nhưng các chiến đấu cơ lại nã đạn vào vị trí của cảnh sát.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 19/9 cho biết ông có kế hoạch thảo luận về các cuộc khủng hoảng ở Syria và Iraq, cuộc chiến chống khủng bố và âm mưu đảo chính bất thành vừa qua ở Thổ Nhĩ Kỳ tại phiên họp cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tuần này. Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới New York (Mỹ), ông Erdogan cho biết thêm các lực lượng được Ankara hậu thuẫn ở miền Bắc Syria có thể tiến sâu hơn về phía Nam sau khi quét sạch các thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở dọc biên giới giữa hai nước. Ông nhấn mạnh "vùng an toàn" ở miền Bắc Syria có thể trải rộng trên diện tích 5.000 km2.
Ngày 19/9, hãng thông tấn Yonhap đưa tin Hàn Quốc và Mỹ có kế hoạch diễn tập không kích các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên trong khuôn khổ cuộc tập trận phòng không đa quốc gia do Washington đứng đầu dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới. Cuộc tập trận lần này sẽ bao gồm nội dung diễn tập không kích chính xác các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 hôm 9/9 vừa qua. Tham gia tập trận, Hàn Quốc sẽ triển khai 6 máy bay tiêm kích F-15K và 2 máy bay vận tải C-130H trong khi Mỹ sẽ huy động khoảng 50 máy bay chiến đấu, như F-16 và F-15C.
Duterte, ‘cái gai’ trong chính sách của Mỹ ở Châu Á?
Hà Tường Cát/Người Việt
(tổng hợp)
Trong lúc các nước Đông Nam Á đang tìm cách hợp lực đối phó với sự
bành trướng của Trung Quốc trong vùng Biển Đông, thì tân tổng thống
Philippines, ông Rodrigo Duterte, có những hành động và phát biểu tỏ ra
muốn theo một đường lối khác.(tổng hợp)
Kể từ khi tuyên thệ hôm 30 Tháng Sáu, trong vòng chưa đầy ba tháng, vị tổng thống thứ 16 của Philippines tạo ra nhiều quan tâm trong dư luận quốc tế. Hàng ngàn thành viên băng đảng và tội phạm ma túy bị sát hại không qua thủ tục pháp lý và tình trạng vi phạm nhân quyền này đã khiến Tổng Thống Barack Obama của Mỹ có ý định đặt vấn đề với ông Duterte nhân khi cùng tham dự một hội nghị thượng đỉnh tại Lào tuần trước.
Nhưng cuộc họp bị Tòa Bạch Ốc loan báo hủy bỏ khi ông Duterte cho rằng Mỹ can thiệp vào chủ quyền nội bộ Philippines và ông có lời lẽ xúc phạm Tổng Thống Obama. Sau đó hai nhà lãnh đạo chỉ gặp gỡ nhau sơ sài và không có thảo luận chính thức. Thế rồi, ông Duterte lại nói là chính ông đã yêu cầu hủy bỏ cuộc gặp gỡ. Tòa Bạch Ốc không bình luận gì thêm về chuyện này.
Đến ngày Thứ Hai, ông Duterte lên tiếng cho rằng quân đội Mỹ nên rời khỏi quần đảo Mindanao, phía Nam Philippines. Một đơn vị lực lượng đặc biệt Mỹ hiện đang hoạt động trên đảo này để trợ giúp Philippines dẹp nhóm Hồi Giáo ly khai Abu Sayaf nổi dậy từ hàng chục năm nay. Ông cũng nói quân đội Philippines sẽ không tham gia những cuộc tuần tiễu hỗn hợp trên Biển Đông với Mỹ hay các nước khác, vì có thể rủi ro gây nên xung đột ở những vùng biển tranh chấp. Việc tuần tiễu hỗn hợp như thế đã được thực hiện từ đầu năm nay trước khi Tổng Thống Duterte lên nắm quyền.
Ông Duterte còn cho biết Philippines muốn xem xét có thể mua trang bị quân sự của Trung Quốc và Nga sau khi đã được đề nghị cho vay tín dụng hoàn trả dài hạn. Ông yêu cầu bộ trưởng Quốc Phòng Philippines đi thăm hai nước này để nghiên cứu khả năng.
Tuy đưa ra những lời lẽ ấy, ông Duterte vẫn xác định với quân đội Philippines rằng ông không ý định cắt đứt quan hệ với Washington. Bộ Ngoại Giao Mỹ cho rằng một số những ý kiến của ông Duterte là “không có lợi ích,” nhưng quyết tâm gắn bó của Mỹ với Philippines vẫn không thay đổi. Phát ngôn viên John Kirby của Bộ Ngoại Giao Mỹ tuyên bố: “Chúng tôi vẫn tin vào tầm quan trọng của mối quan hệ song phương này.”
Chuẩn Tướng Resttituto Padilla, phát ngôn viên quân đội Philippines, muốn làm nhẹ căng thẳng trong việc Tổng Thống Duterte muốn Mỹ rút quân, giải thích là nhà lãnh đạo Philippines chỉ đề nghị quân Mỹ rút khỏi Mindanao nhằm tránh những va chạm vô ích và có hại cho họ vì không hiểu rõ nội tình phiến quân Abu Sayyaf.
Một giới chức cao cấp Bộ Ngoại Giao Nhật nói rằng Tokyo và Washington có cùng mục tiêu ở Philippines, nhưng theo những cách tiếp cận khác nhau. Về Biển Đông và biển Hoa Đông, hai nước gắn bó với nguyên tắc dàn xếp tranh chấp bằng công pháp quốc tế. Đầu tháng này, Nhật đã chấp thuận viện trợ cho Philippines hai tầu tuần biển cỡ lớn và 10 tàu tuần duyên nhỏ, chiếc đầu tiên đã được chuyển giao từ hôm 18 Tháng Tám. Ngoài ra, Nhật nhượng cho Philippines quyền sử dụng năm máy bay tuần thám TC-90.
Điều mà người ta chú ý bây giờ là quan hệ Trung Quốc-Philippines sẽ phát triển như thế nào. Theo dự đoán, Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc sẽ đề nghị một thỏa hiệp tránh đụng chạm đến vấn đề chủ quyền hải đảo. Mỹ và Nhật là hai đối tác thương mại quan trọng nhất của Philippines. Bây giờ, nếu Philippines lôi kéo thêm được Trung Quốc thì về mặt kinh tế sẽ là thêm lợi ích.
Ký giả Norman Aquino của hãng tin Bloomberg nhận xét rằng ông Duterte là con người khó hiểu, không thể nào dự đoán ông muốn gì. Lúc thì ông ca tụng Trung Quốc “hào phóng,” khi khác lại hăm dọa Trung Quốc sẽ phải đổ nhiều máu nếu có ý định xâm lăng Philippines. Tuy vậy, điểm quan trọng nhất cần lưu ý là thái độ của ông Duterte đã làm phương hại nỗ lực kết hợp những đồng minh của Mỹ ở Châu Á, từ Nhật đến Việt Nam và Úc, trong chiến lược ngăn chặn Trung Quốc bành trướng.
Chuyển hướng về phía Trung Quốc của ông Duterte tuy nhiên không phải là đơn giản. Nếu Trung Quốc không chịu dành cho Philippines nhượng bộ có thực chất như là chủ quyền và quyền đánh bắt hải sản trong vùng bãi đá Scarborough ở Biển Đông thì ông Duterte sẽ đụng phải các phản úng từ quốc nội. Mà muốn làm vừa lòng Trung Quốc trong việc bảo vệ quyền lợi của họ trên các đảo nhân tạo ở Trường Sa thì Philippines phải cắt bỏ các quan hệ an ninh với Mỹ, Nhật, và Úc, chưa kể trong tình huống ấy, Philippines sẽ là đảo quốc ở vị trí cô đơn với các nước ASEAN.
Và cũng không nên quên rằng về mặt kinh tế, trước đây Philippines chỉ đứng hạng cao hơn Bangladesh, cho đến thời Tổng Thống Benigno Aquino III bằng chính sách phát triển quan hệ với Mỹ, đã tiến lên hàng thứ 70 trong 160 quốc gia theo xếp hạng của Index of Economic Freedom 2016.
Như vậy, liệu Philippines có thể dễ dàng thiên về Trung Quốc và làm trở ngại cho chiến lược Châu Á của Mỹ hay không?
Khói mù tại Indonesia 'dẫn đến chết yểu'
Khói bụi do đốt rừng ở Indonesia có thể đã gây ra 100.000 ca chết sớm trong năm ngoái, theo một nghiên cứu của Mỹ.
Hơn
90% các ca tại chính trong Indonesia, còn lại ở Malaysia và Singapore,
theo kết luận nghiên cứu của Đại học Harvard và Columbia.Ô nhiễm xảy ra hàng năm, và được gây ra bởi việc đốt rừng và đất than bùn để lấy đất cho cây trồng.
Đám khói bao trùm toàn Đông Nam Á. Năm 2015 nó kéo dài nhiều tháng.
Indonesia đã nhiều lần bị cáo buộc không hành động đủ để giải quyết vấn đề, nhưng nước này nói rằng đã tăng cường các nỗ lực để ngăn chặn các vụ cháy xảy ra.
Nghiên cứu, được công bố trong Environmental Research Letters, sử dụng dữ liệu vệ tinh và các mô hình máy tính về tác động sức khỏe để xác định xác suất thống kê các ca tử vong sớm.
Nghiên cứu cho biết nguy cơ dao động từ 26.300 đến 174.300 ca tử vong, với 100.300 là mức trung bình.
Nghiên cứu chỉ xem xét ảnh hưởng sức khỏe đối với người lớn, bất chấp báo cáo rộng rãi về các ca tử vong của trẻ sơ sinh, và chỉ xem xét ảnh hưởng của PM2.5, các hạt vật chất li ti truyền đi bởi khói bụi mà có thể đi vào phổi.
Số người chết chính thức của Indonesia từ các vụ đốt rừng năm ngoái - tồi tệ nhất kể từ năm 1997 - là 19, trong đó bao gồm nhân viên cứu hỏa.
Nhưng cơ quan quản lý thiên tai của nước này nói hơn 43 triệu dân Indonesia phải tiếp xúc với khói và một nửa triệu ca mắc các bệnh hô hấp cấp tính, thêm vào đó là thiệt hại về kinh tế.
Các học giả và các nhà môi trường cho rằng, ngay cả khi có các lời cảnh cáo, những kết luận từ nghiên cứu mới là một "lời cảnh tỉnh".
"Nếu không có gì thay đổi, kẻ giết người khói bụi này sẽ tiếp tục gây ra kết quả khủng khiếp, trong hàng năm tới", Yuyun Indradi, người vận động chiến dịch về rừng của Greenpeace Indonesia nói với AFP.
"Thất bại trong việc hành động ngay lập tức để ngăn chặn mất mát về sinh mạng sẽ là một tội ác."
Năm nay, Trung tâm Khí tượng chuyên ngành ASEAN (ASMC) báo cáo rằng, sau một ngăn chặn vào đầu tháng Chín, số lượng các "điểm nóng", ý chỉ các đám cháy lớn quan sát được bởi các vệ tinh thời tiết, đã giảm xuống dưới 20, ít hơn nhiều so với năm ngoái.
Hà Nội lên phương án cấm xe máy ngoại tỉnh vào nội ô
TTO - Đó là các giải pháp đáng
chú ý trong dự thảo đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông cá
nhân do Sở GTVT TP Hà Nội xây dựng, đang lấy ý kiến các nhà khoa học,
chuyên gia.
Những khu vực có cầu vượt như ngã tư Vọng ở Hà Nội cũng dễ dàng xảy ra ùn tắc khi trời mưa, giờ cao điểm - Ảnh: T.PHÙNG |
Giai đoạn 1 (từ năm 2020): sẽ hạn chế xe máy hoạt động trong khu vực phố cổ hai ngày cuối tuần, và các ngày lễ, tết.
Từ năm 2021 sẽ dừng hoạt động đối với xe máy ngoại tỉnh vào khu vực nội ô (đường vành đai 1) từ 7g đến 19g hằng ngày. Đồng thời hạn chế xe máy hoạt động trong khu vực phố cổ các ngày trong tuần.
Giai đoạn 2 (từ năm 2023): sẽ dừng hoạt động đối với xe máy ngoại tỉnh tại các khu vực phía trong đường vành đai 2 và mở rộng hạn chế xe máy từ phố cổ ra các tuyến phố cũ (khu phố xây dựng từ thời Pháp thuộc như phố Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt...).
Giai đoạn 3 (đến năm 2025): sẽ thực hiện cấm xe máy một số địa điểm phía trong đường vành đai 3.
Thực hiện chính sách "làm khó" ôtô
Với ôtô cá nhân, dự thảo đề án đưa ra phương án hạn chế hoạt động
theo giờ tại một số tuyến đường, khu vực nhất định. Bên cạnh đó cho phép
ôtô cá nhân đi vào giờ cao điểm tại một số khu vực trung tâm nhưng thực
hiện thu phí.Đồng thời thực hiện chính sách “làm khó” với ôtô, xe máy trong nội ô như dừng cấp phép sử dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi đỗ ôtô, xe máy tại 4 quận nội ô (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng); tăng phí giữ ôtô, xe máy tại khu vực trung tâm để không khuyến khích sử dụng xe cá nhân.
Để hạn chế xe cá nhân, dự thảo đề án còn đặt lộ trình phát triển vận tải hành khách công cộng đến năm 2020 như đầu tư mới 500 - 550 xe buýt mỗi năm (gồm cả mini buýt); hoàn thành 3 tuyến xe buýt nhanh (BRT) vào năm 2020 (tuyến Kim Mã - Lê Văn Lương - Yên Nghĩa dài 14km; tuyến đi theo vành đai 3 Mai Dịch - Dương Xá dài 25km; tuyến đi theo vành đai 2, 5 và quốc lộ 5 kéo dài 54km).
Những khu vực có cầu vượt như ngã tư Vọng ở Hà Nội cũng dễ dàng xảy ra ùn tắc khi trời mưa, giờ cao điểm - Ảnh T.PHÙNG |
Cùng với phát triển giao thông công cộng là bố trí các điểm trung chuyển, điểm đỗ xe nhằm hỗ trợ tối đa cho người dân tiếp cận tốt nhất với hệ thống vận tải hành khách công cộng vào trung tâm thành phố khi hạn chế xe cá nhân.
Đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông cá nhân nhằm giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội" được UBND TP Hà Nội giao Sở GTVT chủ trì xây dựng.
Trao đổi với báo chí trước đó về đề án trên, ông Vũ Văn Viện - giám đốc Sở GTVT Hà Nội - cho biết phương châm xây dựng đề án là phải lấy điều kiện “xây để cấm”.
Tức là phải có các phương tiện vận tải hành khách công cộng bổ sung, đáp ứng nhu cầu đi lại của người đi xe máy.
Theo quy hoạch giao thông của Hà Nội đã được Thủ tướng phê duyệt, đến năm 2020 phương tiện vận tải công cộng của Hà Nội phải đáp ứng 20% nhu cầu của người dân. Đến năm 2025 phải đáp ứng được 35 đến 40% nhằm thay thế cho xe cá nhân.
Năm 2025: xe cộ vượt 690% diện tích đường giao thông
Nguyên tắc xây dựng đề án là ưu tiên phát triển vận tải hành khách
công cộng để làm điều kiện tiên quyết hạn chế xe cá nhân và cấm xe máy.Các giải pháp đưa ra không nhằm hạn chế việc sở hữu phương tiện giao thông cá nhân và chỉ kiểm soát được việc gia tăng xe cá nhân tham gia giao thông cho phù hợp cơ sở hạ tầng nhằm giảm ùn tắc giao thông.
Hà Nội đang đứng trước nguy cơ ùn tắc giao thông lớn khi có hơn 5 triệu xe máy (tăng 7,6%/năm), chưa kể xe máy ngoại tỉnh và hơn 500.000 ôtô (tăng 12,9% mỗi năm), trên 1 triệu xe đạp, hơn 10.000 xe đạp điện. Trong khi hạ tầng giao thông chỉ đạt tốc độ phát triển bình quân 3,9%/năm.
Theo tính toán của Sở GTVT Hà Nội, đến năm 2020 Hà Nội sẽ có 938.000 ôtô, hơn 6,2 triệu xe máy. Đến năm 2025 sẽ có 1,3 triệu ôtô, 7,3 triệu xe máy.
Do đó, đến năm 2020, nếu toàn bộ phương tiện lưu hành với vận tốc 20 km/h thì diện tích chiếm dụng vượt 502% (5 lần) diện tích mặt đường của thành phố.
Tương tự, đến năm 2025 sẽ vượt 690% (vượt 6,9 lần). Nếu tính ở phạm vi phía trong đường vành đai 3 trở vào thì phương tiện sẽ vượt 12 lần năng lực hệ thống đường bộ, không thể di chuyển trên đường nếu toàn bộ xe lưu hành cùng lúc.
Khởi tố vụ án phá rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà
Thứ Ba, 20/09/2016, 03:58:35
|
Ngày
19-9, Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan này vừa ra Quyết
định khởi tố hình sự về "Tội vi phạm các quy định về khai thác về bảo vệ
rừng" xảy ra tại tiểu khu 63, Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (phường
Thọ Quang, quận Sơn Trà) và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân
thành phố thụ lý. Đây là vụ phá rừng tại khu du lịch sinh thái Nhất Lâm
Thủy Trang Trà (tên gọi khác là Trường Mai), do ông Phạm Trường Mai (SN
1988, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) làm chủ, theo nguồn tin báo
của người dân.
|
Trước
đó, theo nguồn tin báo của người dân, ngày 29-4, Hạt Kiểm lâm liên quận
Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn kiểm tra, phát hiện 16 cây gỗ có đường kính gốc
từ 15 đến 143 cm, gồm các loại: Chò, Nhội, Dẻ, Sồi, Lim xẹt và Lòng mang
bị khai thác trái phép.
Điều tra án mạng ở Cao Bằng Ngày 19-9, Cơ quan chức năng đang truy tìm nguyên nhân gây ra vụ án mạng tại huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Nạn nhân là Bế Ích Hùng, SN 1987, bảo vệ Trường tiểu học Bản Co, trú xóm Bản Co, xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa. Người dân phát hiện thi thể của ông Hùng vào tối 16-9 cạnh đường từ trung tâm xã đến xóm Bản Co. CSGT cứu giúp người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc Khoảng 10 giờ ngày 19-9, Tổ công tác Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Hà Nội) làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1B nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một phụ nữ địu theo con nhỏ lang thang trên đường. Ngay sau đó, Tổ CSGT đã dùng xe chuyên dụng rà soát toàn tuyến và phát hiện hai mẹ con chị Trần Thị C. (SN 1984, quê ở tỉnh Quảng Ninh) đang ngồi bên vệ đường trong tình trạng mệt lả. Chị C. cho biết, bị lừa bán sang Trung Quốc cách sáu năm trong một đám cưới giả. Vài ngày trước, lợi dụng gia đình nhà chồng đi vắng, chị đã địu theo con gái 16 tháng tuổi bỏ trốn, tìm đường về Việt Nam. Không giấy tờ tùy thân, không biết đường, không có tiền nên mẹ con chị bị một nhà xe chạy tuyến Quảng Ninh - Hà Nội thả xuống quốc lộ 1B từ đêm qua. Sau khi xác minh qua Công an xã Quảng Minh (Hải Hà, Quảng Ninh), xác định chính xác sự việc như chị C. trình bày, Tổ công tác đã liên hệ với người nhà chị C. và hỗ trợ đưa chị C. về với gia đình. Cướp tài sản Ngày 19-9, Công an quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) đang điều tra vụ cướp sử dụng súng xảy ra trên địa bàn. Theo đó, tại cửa hàng ĐTDĐ Thanh Bình, số 1A6 đường Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp, hai nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi xe gắn máy đến, một tên dùng súng ngắn khống chế chị Võ Thị Tuyết Trinh, 26 tuổi, chủ cửa hàng. Chị Trinh chống trả, bị một tên dùng bình xịt hơi cay vào mặt, cướp 30 triệu đồng và một lắc tay vàng (trị giá khoảng 10 triệu đồng). Cả hai đối tượng hiện bỏ trốn. * Tại quán cà-phê Ly Ly, số 279 C đường Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 (TP Hồ Chí Minh), chị Võ Thị Hương, 28 tuổi, trú tỉnh Đồng Tháp, là nhân viên quán, bị Lê Quốc Khánh, 31 tuổi, trú tỉnh Bình Phước, dùng dao kề cổ, khống chế, cướp hai nhẫn vàng. Chị Hương chống trả làm rơi con dao, khiến Khánh hoảng sợ bỏ chạy. Công an đã bắt giữ Khánh, đang lập hồ sơ xử lý. Bắt nguyên kế toán trưởng thi hành án dân sự Ngày 19-9, Viện KSND tối cao thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở đối với Hoàng Thị Phương Lan, SN 1973, tại số 8 ngõ 22, đường Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (nơi đăng ký HKTT tại Đống Đa, Hà Nội). Lan nguyên là kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình. Trong thời gian làm kế toán trưởng, Lan đã lập chứng từ khống, nhận tiền không nộp vào tài khoản tạm giữ của đơn vị tại kho bạc nhà nước, rút tiền tại ngân hàng không nhập quỹ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Tai nạn giao thông, hai người tử vong 14 giờ 30 phút ngày 19-9 tại ngã tư giao nhau giữa đường Cách mạng Tháng Tám - Lê Thành Nghị - cầu Hòa Xuân (thuộc phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), xảy ra vụ va chạm giữa xe máy BS 43K8-1939 và xe tải BKS 79C-06773, hậu quả, hai người ngồi trên xe máy chết tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý. |
Xe biển xanh đi ngược chiều là của Tổng cục Hải quan
19/09/2016 22:41
Công an TP HCM phạt 6 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe 3 tháng đối với tài xế điều khiển ô tô biển xanh đi ngược chiều
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động vào ngày 19-9, ông Nguyễn
Phi Hùng, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (ĐTCBL) - Tổng cục Hải
quan, cho biết đã tạm đình chỉ công tác tài xế lái chiếc xe biển số xanh
của đơn vị này đi ngược chiều trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở TP HCM mà
dư luận mấy ngày qua quan tâm.
Lái xe là Lê Hải Hưng, nhân viên hợp đồng của Đội ĐTCBL số 3 (Đội 3 - Cục ĐTCBL), không phải công chức hải quan. Hôm 15-9, ông Hưng điều khiển ô tô BKS 80A-017.95 đi làm nhiệm vụ, trên xe còn có nhiều người khác. Ông Hưng đã làm việc tại Đội 3 nhiều năm, gần đây có biểu hiện chểnh mảng, lơ là công việc. Về thông tin khi xảy ra sự việc, lái xe có biểu hiện sử dụng rượu, bia, ông Hùng cho biết đã yêu cầu tài xế giải trình. Còn với thông tin xe đã hết hạn đăng kiểm 6 tháng, Cục ĐTCBL đang phối hợp Công an TP HCM làm rõ.
Cùng ngày, trung tá Lê Thanh Hoàng, đội phó Đội Điều tra tổng hợp
Công an quận 3 (TP HCM), cho biết lúc 16 giờ 15 phút ngày 15-9, ô tô
biển xanh do tài xế Hưng điều khiển đi trên đường Lý Chính Thắng hướng
từ ngã 6 Dân Chủ về đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa có va chạm với ô tô do tài
xế Phạm Thế Anh (ngụ TP HCM) điều khiển. Sau khi va chạm, tài xế xe biển
xanh điều khiển xe đi ngược chiều vào đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và bị
người dân chặn lại.
Theo trung tá Lê Thanh Hoàng, việc va chạm giữa xe biển số xanh và ô tô còn lại đã được 2 tài xế thỏa thuận bằng việc bồi thường 2 triệu đồng. Công an quận 3 quyết định phạt tài xế điều khiển ô tô biển xanh 1 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe 3 tháng về lỗi đi ngược chiều.
Trả lời câu hỏi vì sao trong video nhận thấy tài xế có dấu hiệu say xỉn nhưng không đo nồng độ cồn, trung tá Hoàng nói: “Chỉ mới tiếp nhận những lỗi vi phạm nói trên nên trước mắt Công an quận 3 xử lý tới đó. Trong quá trình hoàn tất hồ sơ, phát hiện có thêm dấu hiệu gì thì sẽ đề xuất xử phạt thêm”. Tối cùng ngày, đại tá Hồ Văn Hiệp, Trưởng Công an quận 3, cho biết do phát hiện xe này quá hạn kiểm định 2 tháng nên đã bổ sung thêm mức phạt 5 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày.
Ngoài ra, xe 80A-017.95 chỉ nộp phí sử dụng đường bộ một lần cùng ngày đăng kiểm lần đầu là ngày 3-10-2013. Theo quy định, đến ngày 2-10-2014, chủ xe phải tiếp tục làm thủ tục nộp phí sử dụng đường bộ. Tuy nhiên, trên trang web của Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng không có thông tin này.
Lái xe là Lê Hải Hưng, nhân viên hợp đồng của Đội ĐTCBL số 3 (Đội 3 - Cục ĐTCBL), không phải công chức hải quan. Hôm 15-9, ông Hưng điều khiển ô tô BKS 80A-017.95 đi làm nhiệm vụ, trên xe còn có nhiều người khác. Ông Hưng đã làm việc tại Đội 3 nhiều năm, gần đây có biểu hiện chểnh mảng, lơ là công việc. Về thông tin khi xảy ra sự việc, lái xe có biểu hiện sử dụng rượu, bia, ông Hùng cho biết đã yêu cầu tài xế giải trình. Còn với thông tin xe đã hết hạn đăng kiểm 6 tháng, Cục ĐTCBL đang phối hợp Công an TP HCM làm rõ.
Xe biển xanh 80A-017.95 đi ngược chiều trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở TP HCM bị người dân phản ứng. (Ảnh cắt từ clip)
Theo trung tá Lê Thanh Hoàng, việc va chạm giữa xe biển số xanh và ô tô còn lại đã được 2 tài xế thỏa thuận bằng việc bồi thường 2 triệu đồng. Công an quận 3 quyết định phạt tài xế điều khiển ô tô biển xanh 1 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe 3 tháng về lỗi đi ngược chiều.
Trả lời câu hỏi vì sao trong video nhận thấy tài xế có dấu hiệu say xỉn nhưng không đo nồng độ cồn, trung tá Hoàng nói: “Chỉ mới tiếp nhận những lỗi vi phạm nói trên nên trước mắt Công an quận 3 xử lý tới đó. Trong quá trình hoàn tất hồ sơ, phát hiện có thêm dấu hiệu gì thì sẽ đề xuất xử phạt thêm”. Tối cùng ngày, đại tá Hồ Văn Hiệp, Trưởng Công an quận 3, cho biết do phát hiện xe này quá hạn kiểm định 2 tháng nên đã bổ sung thêm mức phạt 5 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày.
Xe hết hạn đăng kiểm từ tháng 4
Theo hồ sơ, ô tô BKS 80A-017.95 được sản xuất năm 2013, đăng ký ngày
16-9-2013, đăng kiểm lần đầu ngày 3-10-2013 tại Hà Nội. Theo quy định,
xe 80A-017.95 phải đăng kiểm lại vào ngày 2-4-2016. Tuy nhiên, trên
trang web của Cục Đăng kiểm Việt Nam không thể hiện thông tin xe này đi
đăng kiểm lại theo quy định.Ngoài ra, xe 80A-017.95 chỉ nộp phí sử dụng đường bộ một lần cùng ngày đăng kiểm lần đầu là ngày 3-10-2013. Theo quy định, đến ngày 2-10-2014, chủ xe phải tiếp tục làm thủ tục nộp phí sử dụng đường bộ. Tuy nhiên, trên trang web của Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng không có thông tin này.
V.Duẩn
Tô Hà - Lê Phong
Chuyển tội danh 2 bị cáo trong vụ B5 Cầu Diễn
Sau 5 ngày xét xử và nghị án, TAND thành phố Hà Nội chiều 19/9 tuyên án vụ Lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (gọi tắt là Công ty HAIC).
Bị cáo Nguyễn Văn Tuẫn (áo xanh) và bị cáo Bùi Mạnh Hà đứng trước vành móng ngựa. Ảnh: Kim Anh/TTXVN
|
Theo
đó, Tòa đã tuyên phạt 2 bị cáo: Nguyễn Văn Tuẫn (nguyên Chủ tịch Hội
đồng thành viên, kiêm Tổng giám đốc HAIC) 18 năm tù và Bùi Mạnh Hà
(nguyên Kế toán trưởng HAIC) 13 năm tù về cùng tội “Cố ý làm trái quy
định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ngoài 2 bị cáo, dính líu đến hành vi phạm tội của Tuẫn cùng đồng phạm
còn có bà Châu Thị Thu Nga – nguyên Đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, do bà
Nga đang bị cơ quan tố tụng xem xét ở một hành vi tội phạm khác nên chỉ
tham dự phiên tòa với tư cách người liên quan.
Theo cáo trạng, năm 2008, HAIC và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây
dựng nhà đất (Housing Group) ký biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư.
Tháng 7/2008, HAIC có tờ trình gửi UBND thành phố Hà Nội đề nghị chuyển
đổi mục đích sử dụng 20.000 m2 đất tại khu B5 thị trấn Cầu Diễn để lập,
thực hiện dự án Khu chung cư và biệt thự nhà vườn, kèm theo tờ trình hợp
tác đầu tư với Housing group.
Từ năm 2008 đến năm 2011, mặc dù Dự án B5 Cầu Diễn chưa được cấp phép
xây dựng, thiết kế nhà ở chưa được phê duyệt nhưng Nguyễn Văn Tuẫn đã
chỉ đạo và cùng Bùi Mạnh Hà tổ chức huy động vốn của khách hàng có nhu
cầu mua nhà để thực hiện Dự án B5 Cầu Diễn, thu tổng số tiền hơn 263 tỷ
đồng. Việc tổ chức huy động vốn của Nguyễn Văn Tuẫn khi dự án chưa được
cấp có thẩm quyền cấp phép xây dựng là trái với quy định pháp luật và
vượt quá quyền hạn được giao.
Số tiền vốn huy động được, Tuẫn và Hà đã sử dụng vào nhiều mục đích
khác nhau (không sử dụng vào Dự án B5 Cầu Diễn), không báo cáo UBND
thành phố Hà Nội (chủ sở hữu HAIC). Hậu quả là Dự án B5 Cầu Diễn chưa
được triển khai, số tiền huy động vốn đầu tư ra ngoài Công ty khó có khả
năng thu hồi. Công ty HAIC không có khả năng trả số tiền là hơn 88 tỷ
đồng cho 84 khách hàng có đơn xin rút vốn.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: Mặc dù Viện kiểm sát nhân dân
tối cao đã truy tố 2 bị cáo về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công
vụ”, nhưng sau khi tiến hành thẩm vấn và tranh tụng tại phiên tòa, Hội
đồng xét xử xét thấy ngay từ những ngày đầu, cả 2 bị cáo đều biết Dự án
B5 Cầu Diễn chưa được phê duyệt chi tiết, chưa được cấp giấy phép xây
dựng, chưa được huy động vốn, vậy mà 2 bị cáo vẫn chủ động tổ chức thực
hiện việc huy động vốn và sử dụng số tiền huy động vốn vào nhiều mục
đích khác nhau, không sử dụng vào Dự án B5 Cầu Diễn.
Hành
vi của 2 bị cáo cấu thành tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 165
– Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Hội đồng xét xử đã quyết định đổi tội danh
xét xử 2 bị cáo ngay tại phiên tòa, từ tội “Lạm quyền trong khi thi hành
công vụ” chuyển sang tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản
lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ngoài ra, bản án sơ thẩm cũng quyết định các công ty , cá nhân liên
quan có trách nhiệm thanh toán những khoản còn nợ cho HAIC. Cụ thể, Công
ty Xây dựng Trường Giang có nghĩa vụ trả lại số tiền 97 tỷ đồng hợp
đồng mua thép và trả lại 55 tỷ đồng do HAIC chi góp vốn vào Dự án khu
biệt thự nhà vườn xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội (Dự án đang bị
rà soát, phân loại, điều chỉnh quy hoạch).
Công
ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư tài chính Thiên An có trách nhiệm trả lại
số tiền vay 7 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Đức (ở phường Nhật Tân, quận Tây
Hồ, Hà Nội) trả lại 5,3 tỷ đồng (HAIC chi mua đất). Như vậy, tổng số
tiền mà HAIC có thể thu hồi là hơn 160 tỷ đồng.
Xác định việc huy động vốn là trái pháp luật, Tòa cấp sơ thẩm còn tuyên buộc HAIC có nghĩa vụ hoàn trả cho khách hàng số tiền gốc đã nộp. Tòa cũng xét đây là giao dịch dân sự trái ph áp luật, nên các khách hàng không được tính lãi từ số tiền gốc do HAIC huy động.
Việt Nam phát hiện 2 loài cầy quý hiếm bị đe dọa cấp thế giới
Các chuyên gia bảo tồn vừa
ghi nhận sự tồn tại của 2 loài động vật quý hiếm là cầy vằn và cầy
giông sóc đang bị đe dọa ở cấp độ toàn cầu tại Khu Bảo tồn thiên nhiên
(BTTT) Phong Điền (Thừa Thiên- Huế).
Đây là kết quả bất ngờ, từ nỗ lực tìm kiếm Gà lôi lam mào trắng,
một loài chim trĩ đặc hữu của VN, hiện đang trong tình trạng “Rất nguy
cấp” theo sách đỏ của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN), do
Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Việt (Viet Nature) phối hợp với các khu
bảo tồn thiên nhiên của bốn tỉnh miền Trung (từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên
Huế) thực hiện từ năm 2011 đến nay.
Theo đó, kết quả bẫy ảnh do Trung tâm
bảo tồn thiên nhiên Việt (Viet Nature) phối hợp với Khu bảo tồn thiên
nhiên (BTTN) Phong Điền (Thừa Thiên- Huế) thực hiện đã ghi nhận được sự
tồn tại trong tự nhiên của cầy vằn (tên khoa học Owston’s
CivetChrotogale owstoni) và cầy giông sọc (tên khoa học Large-spotted
Civet Viverra megaspila) là hai loài động vật, đang ở tình trạng Nguy cấp theo sách đỏ của Tổ chức bảo tôn thiên nhiên thế giới (IUCN).
Tại VN, loài cầy vằn mới chỉ ghi nhận
qua bẫy ảnh tại Khu BTTN Phong Điền năm 2016 và Khu bảo tồn Saola Thừa
Thiên - Huế năm 2015. Trong khi đó, cầy giông sọc được phát hiện qua bẫy
ảnh tại Khu BTTT Phong Điền lần này là loài được ghi nhận lần đầu tiên
trong tự nhiên ở VN.
Trước đó, vào tháng 6.2016, IUCN đã cho rằng cầy giông sọc có thể đã tuyệt chủng ở Trung Quốc và VN.
Ông Lê Trọng Trải, Giám đốc Trung tâm
Bảo tồn thiên nhiên Việt, nhìn nhận: “Việc ghi nhận hai loài cầy nói
trên có ý nghĩa to lớn về khoa học và công tác bảo tồn. Bởi hoạt động
săn bẫy, đặc biệt là dùng bẫy bắt thú ở Khu BTTN Phong Điền diễn ra với
mức độ thấp hơn nhiều so với các vùng khác của vùng Bắc Trung bộ VN”.
Tiến sĩ J. W. Duckworth, Điều phối nhóm
đánh giá các loài thú ăn thịt nhỏ của IUCN, phân tích: “Cầy giông sọc và
cầy vằn vào tháng 6.2016 được IUCN đánh giá và nâng mức độ bị đe dọa từ
Sắp nguy cấp lên Nguy cấp (tình trạng bảo tồn bị đe dọa
cao thứ nhì, chỉ sau tình trạng Rất nguy cấp). Trong tổng số 170 loài
thú ăn thịt nhỏ trên thế giới, chỉ có 10 loài (tức là gần 6%) đang bị đe
dọa từ mức độ từ Nguy cấp trở lên. Tình trạng bảo tồn xấu đi của loài
cầy vằn và cầy giông sọc phản ánh việc quần thể của chúng bị suy giảm
rất nhanh do sự mất rừng kết hợp với tình trạng bị săn bắn quá mức ở
những sinh cảnh phù hợp còn sót lại. Việc tìm thấy cả hai loài cầy này ở
Khu BTTN Phong Điền đã cho thấy tầm quan trọng to lớn về bảo tồn của
khu này”.
Bùi Ngọc Long
Lòng đỏ trứng gà đốt cháy như cao su
TTO - Nghi ngờ quả trứng gà luộc
ở quán ăn đêm được làm giả, chị H. ở TP Vinh, Nghệ An mua thêm một vài
quả tương tự mang về nhà, đem đốt thì lòng đỏ trứng cháy như cao su.
Lòng đỏ trứng gà được cắt thành miếng, đốt cháy như cao su - Ảnh: Chị H. cung cấp |
Theo chị H. khoảng 19g ngày 17-9, chị H. đưa con đi ăn cháo tại một quán ăn trên đường Lê Hồng Phong, TP Vinh. Tại đây, sau khi gọi cháo trứng cho con, chị H. thấy trong bát cháo có một quả trứng gà non (chỉ mới có lòng đỏ) được cắt ra từng miếng nhưng không bị vỡ vụn như những quả trứng gà nhà chị thường ăn.
Nghi ngờ quả trứng được làm giả, chị H. không cho con ăn và mua thêm một vài quả tương tự mang về nhà.
“Tôi lấy dao cắt quả trứng và thấy mấy miếng trứng dai như thạch dừa. Miếng trứng cũng không vỡ bột như trứng luộc bình thường mà có độ đàn hồi giống như cao su”, chị H. kể.
Tiếp đó, chị H. thử đốt trên lửa thì thấy miếng trứng đỏ cháy đen và có mùi khét lẹt như cao su bị đốt cháy. Để kiểm chứng chị H. luộc một số quả trứng gà quê so sánh, nhưng khi đốt mảnh trứng vỡ vụn, rất khó cháy.
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy quả trứng kỳ lạ như vậy. Không biết đây là trứng gà thật hay trứng gà làm giả bằng cao su như trên mạng vẫn đồn đoán hay không?”, chị H. lo lắng.
Một cán bộ Đội quản lý thị trường số 3, Chi cục quản lý thị trường Nghệ An cho biết đến nay đơn vị mới chỉ nghe thông tin qua mạng xã hội và báo chí phản ảnh chứ chưa nhận thông tin chính thức từ người tiêu dùng.
Đơn vị sẽ xác minh thực hư vụ việc trứng gà có được làm giả hay không để người tiêu dùng yên tâm.
Nguyễn Hoàng Thiên gây sốc khi đánh bại tay vợt hạng 535 thế giới
Chiều nay, tay vợt Nguyễn
Hoàng Thiên gây bất ngờ lớn khi đánh bại tay vợt hạng 535 thế giới
Takahashi Yusuke (Nhật Bản) tại giải quần vợt nhà nghề Việt Nam F5
Futures diễn ra ở Bình Dương.
Sau 3 giải F1, F2, F3 thi đấu không thành công khi dừng chân ở vòng 1
đơn nam, Nguyễn Hoàng Thiên quyết định sang Đài Loan tập luyện. “4 tuần
ở Đài Loan tôi gần như không đụng tới bóng mà tập trung cải thiện thể
lực”, Hoàng Thiên cho biết.
Diễn biến trận đấu gặp Yusuke cho thấy thể lực vốn là điểm yếu của tay vợt số 1 TP.HCM được cải thiện đáng kể. Anh liên tục di chuyển cứu thua những pha bóng cực mạnh và hiểm hóc của Yusuke, người từng thắng tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam.
Ở ván đầu, sau màn rượt đuổi điểm số đến 6/6, Hoàng Thiên và Yusuke
bước vào loạt tie-break cân não. Những pha đánh tự tin, dứt khoát của
Hoàng Thiên giúp anh vượt qua tay vợt Nhật Bản.
Đối thủ của Hoàng Thiên ở vòng 2 đơn nam là tay vợt thắng trong cặp đấu giữa Ito Yuichi (Nhật Bản) gặp Jirqat (Thái Lan).
Diễn biến trận đấu gặp Yusuke cho thấy thể lực vốn là điểm yếu của tay vợt số 1 TP.HCM được cải thiện đáng kể. Anh liên tục di chuyển cứu thua những pha bóng cực mạnh và hiểm hóc của Yusuke, người từng thắng tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam.
Chiều nay tại Bình Dương, đôi nam số 1 quần vợt Việt Nam Lý Hoàng
Nam/Nguyễn Hoàng Thiên vượt qua Jacob Grills (Úc)/Jonathan Kanar (Pháp) ở
tứ kết đôi nam giải quần vợt nhà nghề Việt Nam F3 Futures với tỷ số 2-0
(6/3, 6/3).
Sang ván 2, Hoàng Thiên nhập cuộc đầy quyết tâm dần làm chủ thế
trận và giành chiến thắng thuyết phục 6/3 mang về thắng lợi chung cuộc.
Chiến thắng ấn tượng trên không những đưa Hoàng Thiên vào vòng 2 đơn
nam mà còn giúp anh có 1 điểm nhà nghề đầu tiên, chính thức có tên trên
bảng xếp hạng nhà nghề thế giới trong tuần tới.Đối thủ của Hoàng Thiên ở vòng 2 đơn nam là tay vợt thắng trong cặp đấu giữa Ito Yuichi (Nhật Bản) gặp Jirqat (Thái Lan).
Hoàng Quỳnh
Martial sai lầm đẩy Mourinho vào thảm cảnh
Nếu cho rằng Martial xui xẻo thì cũng phải nói đến ngọn ngành: chính anh tự tạo vận xui cho mình, qua đó khiến Man Utd cũng bị xui xẻo lây.
Bạn để chiếc xe đắt tiền ngoài đường, chìa vẫn gắn vào ổ khóa, đến khi trở lại thì phát hiện xe đã mất. Thiên hạ xúm vào chia buồn. Bạn nghĩ mọi người đều sẽ nguyền rủa kẻ cắp? Chưa chắc! Khi bạn quay lưng, có thể người ta lại cười: hớ hênh như thế mà không mất xe mới là chuyện lạ. Có khi bạn còn vô tình là... thủ phạm, vì chính bạn đã kích thích lòng tham của kẻ gian.
Kịch
bản trong câu chuyện đáng thương nhưng cũng đáng trách của Anthony
Martial (Man Utd) ở trận gặp Watford tối qua tương tự như thế. Martial
ngã nhào, mặt úp xuống đất, và anh vẫn nằm bất động cho đến sau khi
Etienne Capoue đã ghi bàn cho Watford.
Ở
một vị trí có thể gây nguy hiểm cho khung thành nhà, Martial cần phá
bóng nhanh chứ không phải trình diễn để đến nỗi gây họa cho đội bóng và
chính mình
Đấy là vì tác động của
cú va chạm ác liệt do Darryl Janmaat gây ra, hay vì Martial có phần...
xấu hổ sau tình huống mất bóng phũ phàng? Câu trả lời chỉ xuất hiện sau
đó vài phút: Martial quả đã chấn thương không thể tiếp tục thi đấu.
Martial
đau thật đã đành, nhiều người (trong đó có bình luận viên Gary Lineker)
còn cho rằng đấy là pha phạm lỗi của Janmaat. Nhưng tóm lại, dù là nạn
nhân đi nữa, Martial nói riêng hoặc M.U nói chung đâu có được đền bù khi
trọng tài đã công nhận bàn thắng cho Watford.
Clip bàn thắng Watford 3-1 Man Utd
Nếu
cho rằng Martial "xui xẻo" thì cũng phải nói đến ngọn ngành: chính anh
tự tạo "vận xui" cho mình. Ở một vị trí có thể đe dọa khung thành M.U,
nếu như Martial nhanh chóng phá bóng - và đấy là việc vừa đơn giản, vừa
dễ dàng - thì mọi chuyện lập tức kết thúc. An toàn tuyệt đối!
Đằng
này, Martial lại muốn khống chế quả bóng, muốn giữ bóng và triển khai
tình huống tiếp theo một cách có chủ đích. Giả sử thành công đi nữa,
cũng đâu có lợi ích gì? Sự hớ hênh của Martial đã kích thích tinh thần
tranh chấp ác liệt của Janmaat, và đoạn kết là bóng nằm gọn trong lưới
M.U.
Đấy
là phạm lỗi hay là va chạm ngẫu nhiên, tất cả đều do trọng tài quyết
định. Càng đau đớn cho Martial ở chỗ, người ta sẽ nhìn lại diễn biến
suốt từ đầu trận - hơn là nhìn kỹ tình huống va chạm, để phán rằng
Watford xứng đáng có bàn mở tỷ số.
Hoàn
toàn trái ngược với pha mất bóng dẫn đến bàn thua của Martial chính là
cách xử lý khôn ngoan và an toàn đã dẫn đến bàn gỡ 1-1 cho M.U. Cảm thấy
không mấy "chắc ăn" trước thái độ muốn gây áp lực của cầu thủ Watford,
một hậu vệ M.U đã nhanh chóng trả bóng về cho thủ môn David De Gea.
Quả
phát dài từ thủ môn trong tình huống tiếp theo chính là khởi điểm dẫn
đến bàn gỡ của Marcus Rashford. Vì Martial là cầu thủ tấn công nên anh
không thể xử lý tình huống như một hậu vệ, khi có bóng trong khu vực
phòng ngự của đội nhà?
Bây giờ, M.U
đã thua 3 trận liên tiếp, và chắc chắn người ta sẽ phải bàn nhiều về
cách cầm quân của HLV Jose Mourinho. Hơn chục năm đã trôi qua từ khi ông
ngẩng cao đầu bước vào Premier League, tự giới thiệu mình là "Người Đặc
Biệt". Mourinho giờ đã trở nên cũ kỹ, lỗi thời?
M.U
lại một lần nữa loay hoay, bế tắc với ngôi sao đắt giá nhất thế giới
Paul Pogba như bị cột chặt vào Marouane Fellaini trong cặp tiền vệ trung
tâm chơi khá thấp.
Bài bản chiến
thuật của Mourinho có thể sẽ bị mổ xẻ để chỉ ra những chỗ không hay hoặc
không mới. Phần mình, Mourinho hẳn đang nghiền ngẫm, nghĩ cách nâng cấp
cả một hệ thống chiến thuật đang có quá nhiều trục trặc. Nhưng ông
không thể huấn luyện cho từng cầu thủ cách xử lý khôn ngoan trong mỗi
tình huống cụ thể. Chịu thôi!
Nguồn: bongdacuocsong.netNhững bà mẹ Việt chật vật học tiến sĩ... ở trời Tây
Mang theo con cũng đồng nghĩa với việc chi phí cho cuộc sống sẽ cao hơn, trong khi học bổng lại chỉ được cấp cho … một người.
Đối với một người đàn ông, quyết định học lên tiến sĩ thường chẳng
mấy khó khăn, dù việc học là ở trong nước hay ngoài nước. Hầu như tất cả
những việc trong gia đình lẫn chăm sóc con cái đã có người vợ lo toan,
chồng chỉ tập trung vào việc hoàn thành luận án của mình.
Ngược lại, trước khi người phụ nữ đã có gia đình quyết định học lên
tiến sĩ, nhất là học ở nước ngoài, sẽ đứng trước hàng trăm ngàn trăn
trở và khó khăn. Phần lớn, những người quyết định không học, thường vì
lý do là không nỡ xa chồng con trong thời gian dài, thông thường ít nhất
là 3 năm.
Thế nhưng, có những người phụ nữ, họ đã có những lựa chọn rất khác… mà có thể gọi là quyết định táo bạo.
Theo thống kê năm 2013 của Cục thông tin Khoa học và Công nghệ, cả
nước có 12.261 tiến sĩ, trong đó số lượng tiến sĩ nữ là 3.637, chiếm
khoảng 30%. Tại sao con số giữa tiến sĩ nam và nữ lại chênh lêch nhiều
đến như vậy? Câu trả lời có lẽ khá rõ ràng.
Từ bao đời nay, những tư tưởng về tứ đức của Không Tử vẫn ảnh hưởng
tới quan niệm của chúng ta về vai trò của đàn ông và đàn bà trong xã
hội.
|
Trong khi việc của đàn ông là “tu thân, tề gia, trị quốc, bình
thiên hạ”, vai trò của phụ nữ thường bị xem nhẹ, chỉ cần tu dưỡng “công,
dung, ngôn, hạnh” là đủ; chính vì thế, những phấn đấu trong học tập
nâng cao trí thức lẫn công việc thường bị xem nhẹ.
Dẫu rằng ngày nay xã hội đã cởi mở hơn rất nhiều, nhưng phụ nữ
thường vẫn gặp nhiều khó khăn hơn nam giới khi muốn tiến xa hơn trên con
đường sự nghiệp.
Nhất định phải mẹ đâu con đó
Khi nhận được quyết định trúng tuyển đào tạo tiến sĩ chuyên ngành y
khoa tại Pháp , cũng là lúc chị Nguyễn Trang biết tin mình có thai.
Không muốn bỏ học, cũng không thể bỏ con ở nhà cho bố hay ông bà trông
khi con còn quá bé, chị quyết định bế con sang Pháp cùng mình để bắt đầu
sự nghiệp học hành. Lúc đó, bé Nick nhà chị vừa tròn 4,5 tháng.
Đối với những bà mẹ đã có hai con, hoàn cảnh có phần phức tạp hơn.
Một mặt, họ không muốn xa các con, vì hiểu rằng, trẻ con, nhất là khi
còn nhỏ, vai trò của người mẹ là hết sức quan trọng. Thế nhưng, họ lại
không thể mang theo cả hai đứa, vì biết trước sẽ vô cùng khó khăn; hơn
nữa, nhiều khi học bổng nhận được cũng không đủ để lo liệu cho cuộc sống
của cả ba mẹ con nơi đất khách.
Vì thế, những bà mẹ như chị Trịnh Hường (chuyên ngành toán Ứng
Dụng, đại học Toulouse, Pháp), chị Hoàng Mai (chuyên ngành xây dựng,
Seattle, Hoa Kỳ) đành quyết định mang một trong hai đứa theo mình. Tất
nhiên, cũng có những bà mẹ “táo bạo”, họ mang theo cả hai con để đồng
hành cùng với mình trên con đường chông gai phía trước, như chị Trần
Thảo (Pháp) và chị Nguyễn Hồng Nhung (chuyên ngành Khoa học giáo dục New
Zealand).
Dù quyết định của họ là thế nào, phần lớn, đều ít nhận được sự ủng
hộ từ gia đình và bạn bè. Ai cũng hiểu rõ rằng cuộc sống ở một đất nước
xa lại không hề dễ dàng, người mẹ vừa phải tập làm quen với môi trường
mới, lại vừa phải tập trung làm nghiên cứu, nếu có thêm một đứa trẻ ở
bên mình sẽ càng khó khăn bội phần.
Hơn nữa, đôi khi với số tiền học bổng hạn chế, hai mẹ con sẽ gặp
phải những vấn đề về tài chính. Biết đâu có khi học chẳng xong mà chăm
con cũng không nổi.
Thế nhưng, một khi người mẹ đã quyết thì không ai cản nổi.
Việt Nam các bạn nhỏ đang sắp tựu trường. Còn hôm
nay không chỉ là một ngày đặc biệt trong đời của con bé mà còn với hơn
35,000 bạn nhỏ khác ở bang Rheinland-Pfalz (Đức) là ngày đầu tiên đi
học.
Khó khăn chồng chất khó khăn
Bắt đầu một cuộc sống mới ở một đất nước cùng với môi trường, ngôn
ngữ và văn hoá hoàn toàn khác, hầu như bất cứ sinh viên tiến sĩ cũng gặp
ít nhiều khó khăn, và mất khá nhiều thời gian để hoà nhập. Những trở
ngại đó dường như còn nhân lên gấp bội khi họ quyết định mang theo con.
Chị Trang chia sẻ, những ngày đầu của hai mẹ con cực kỳ vất vả, mặc
dù chị trước đây đã học thạc sỹ tại Pháp và quen với cuộc sống ở đây.
Thế nhưng, khi quay lại đây với con, chị hoàn toàn bỡ ngỡ.
Khó khăn lớn nhất là tìm nhà trẻ cho con trong thời gian đầu mới
sang; bởi thông thường, nếu muốn tìm chỗ giữ trẻ dưới 3 tuổi ở Pháp,
người mẹ phải đăng ký từ rất sớm, thậm chí khi thai nhi vừa tròn 7 tháng
trong bụng.
|
Chị phải chạy đôn chạy đáo tới rất nhiều nhà trẻ trong thành phố để
xin gửi con, cuối cùng cũng có 2 nhà trẻ nhận, mỗi nơi nhận trông bé
trong 2 hoặc 3 ngày/ tuần.
Ngoài ra, vì con trai chị còn bé, mùa đông ở Pháp lại rất lạnh, nên
bé thường hay bị ốm; những lúc ấy, chị buộc phải nghỉ việc ở nhà trông
bé, có những đêm bé quấy khóc chị cũng ôm con khóc theo.
Chị Thảo còn khó khăn hơn gấp bội khi cả hai đứa con của chị đều
còn bé, bé lớn 3 tuổi và bé sau chưa đầy 8 tháng. Có những khi 2 bé thay
phiên nhau ốm, thời hạn nộp bài báo cáo đã đến, chị cảm thấy dường như
kiệt sức và bế tắc khi phải vừa chăm con, vừa lo công việc để đảm bảo
đúng tiến độ, giữ uy tín với giáo sư.
Mang theo con cũng đồng nghĩa với việc chi phí cho cuộc sống sẽ cao
hơn, trong khi học bổng lại chỉ được cấp cho … một người! Vì thế, cuộc
sống của hai mẹ con ở nước ngoài đôi khi sẽ khá chật vật.
Theo chị Mai, căn hộ kí túc dành cho sinh viên có gia đình ở trường
chị cho thuê khá rẻ, nhưng vì danh sách đăng ký rất dài nên chị không
thể đợi được, hai mẹ con phải thuê ở ngoài . Giá thuê nhà ở thành phố
nơi chị học tập, Washington – Hoa Kỳ, khá đắt đỏ, ngốn phần lớn sinh
hoạt phí mà chị nhận được. Theo chị, đây là khó khăn lớn nhất của hai mẹ
con trong thời gian ở Mỹ.
Tương tự, chị Hường (Pháp) cũng phải thuê căn hộ độc lập để sống
cùng cô con gái 3 tuổi. Căn hộ hai mẹ con thuê lại không có đồ đạc nên
hơn 3 tháng sau cuộc sống của chị mới gọi là tạm ổn. Chưa kể, đôi khi
học bổng đến chậm hàng tháng trời, hai mẹ con chị thiếu trước hụt sau,
đành phải đi vay mượn thêm ngân hàng hoặc bạn bè để trang trải cuộc
sống.
Rào cản ngôn ngữ và văn hoá đối với con cái cũng gây một áp lực lớn lên những bà mẹ tiến sĩ mang con theo.
Chị Nhung trước khi lên đường cùng hai con sang New Zealand cảm
thấy khá tự tin về cậu con trai (Tom) 8 tuổi vì bé đã học ở trường song
ngữ trong nhiều năm, và chỉ dành lo lắng cho cô con gái bé (Na) mới chỉ
biết vài từ tiếng Anh.
Thế nhưng, ngược lại, trong khi Na nhanh chóng hoà nhập với cuộc
sống ở đất nước mới, Tom lại khá khép kín. Suốt 3 tháng đầu cậu bé không
nói chuyện với bất kì ai, dù hoàn toàn có thể hiểu và hoàn thành được
bài tập ở trên lớp. Sau đó, cậu mới chịu mở lời với cô giáo, nhưng phải
mất thêm 3 tháng nữa mới thực sự có thể hoà nhập với bạn bè.
Chị Nhung chia sẻ, suốt năm đầu tiên đó, chị vừa lo lắng về chuyện
của con, lại vừa phải lo bảo vệ đề cương nghiên cứu, nên lúc nào cũng
cảm thấy căng thẳng.
Đối mặt với thử thách
Khi xác định mang con theo trong quá trình học lên tiến sĩ, các bà
mẹ đã xác định tư tưởng trước về những gì đang chờ đợi họ phía trước,
nên hầu như ai cũng trở nên mạnh mẽ hơn bình thường để đương đầu với thử
thách.
Những người mẹ này đã tìm cách sắp xếp cuộc sống của mình thật khoa
học để đảm bảo vừa hoàn thành tốt công việc, vừa có đủ thời gian để
dành cho con cái.
Điều quan trọng nhất, theo các bà mẹ sinh viên tiến sĩ, là tìm thuê
nhà gần nơi làm việc và trường học của con. Như vậy, hàng ngày họ có
thể tiết kiệm được khá nhiều thời gian đưa đón. Thậm chí, họ có thể
tranh thủ giờ nghỉ trưa để về qua nhà chuẩn bị nhanh cho bữa tối. Đến
giờ đón con về, hai mẹ con chỉ việc ăn và dành số thời gian còn lại để
ôn bài hoặc chơi cùng nhau.
Bí quyết thứ hai là sắp xếp một lối sống khoa học cho cả hai mẹ
con. Các bé luôn được đi ngủ sớm và đúng giờ, thường muộn nhất là 21 giờ
đối với những bé tiểu học. Như vậy, vừa đảm bảo đủ sức khoẻ cho con, mà
các mẹ cũng có thêm thời gian để làm việc vào buổi tối, bù lại cho
những lúc phải nghỉ việc ở trường chăm con những lúc ốm đau.
Riêng ngày cuối tuần, các mẹ thường dành hết thời gian cho con,
hai mẹ con làm gì cũng có nhau, như cùng đi chợ chuẩn bị đồ ăn cho cả
tuần, cùng đi thăm bạn bè, cùng ra công viên. Thậm chí, khi có kì nghỉ
như nghỉ hè hoặc nghỉ xuân, mẹ con thường tranh thủ đi du lịch, thăm thú
các nơi.
Vào mùa hè, các ông bố cũng có thể xin nghỉ phép để sang chơi cùng
hai mẹ con ít ngày. Bằng cách đó, các bé sẽ không còn cảm thấy buồn khi
cuộc sống chỉ quanh quẩn hai mẹ con với nhau.
Đối với vấn đề tài chính, ngoài việc cố gắng chi tiêu hợp lý, nhiều
bà mẹ sinh viên tiến sĩ đã nỗ lực làm việc thêm, vừa để trau dồi kiến
thức, kĩ năng, lại vừa tăng thêm thu nhập. Ngoài công trình nghiên cứu
của mình, chị Trang còn kí hợp đồng để tham gia các dự án nghiên cứu
khác của phòng thí nghiệm. Tuy công việc vất vả nhưng chị đã học hỏi
được thêm rất nhiều trong quá trình làm việc tại đây.
Chị Quyên cũng vậy, được biết ở trường đại học nơi mình đang làm
nghiên cứu có tuyển giáo viên hợp đồng, chị đã mạnh dạn đăng ký. Năm đầu
tiên chị đã không dám thử do tiếng Pháp còn hạn chế, nhưng sau đó, với
nỗ lực không ngừng nghỉ, chị đã được kí hợp đồng với nhà trường để phụ
trách một môn học phù hợp với chuyên môn.
Đôi khi, có những thời điểm gấp rút, các sinh viên tiến sĩ sẽ trở
nên vô cùng bận rộn, ví dụ như phải tham dự các hội thảo, phải đi thu
thập dữ liệu. Những lúc đó, nếu không có sự giúp đỡ từ gia đình, họ sẽ
khó mà vượt qua được.
Chị Quyên kể, sau hai năm làm tiến sĩ ở Pháp, chị phải tham gia hội
thảo liên tục, buộc phải gửi con về Việt Nam một thời gian, vì không
thể gửi con cho ai khác ở Pháp. Sau một thời gian, chị mới có thể đón
cháu quay trở lại.
Đối với chị Nhung, trong những thời điểm bận rộn nhất, ông bà nội
ngoại thường thay phiên nhau sang New Zealand để hỗ trợ chị trong việc
đưa đón và chăm sóc các cháu để chị có thời gian tập trung làm việc.
Chị Phạm Mai Khanh, nghiên cứu sinh ngành vật lý ở Bỉ, có phần may
mắn hơn khi có chồng bên cạnh, nhất là vào những thời điểm sinh con hoặc
những lúc con ốm đau dài ngày. Chị bảo nếu không có sự hỗ trợ của
chồng, chị có thể sẽ không vượt qua được những ngày tháng khó khăn ấy.
Ngoài ra, bên cạnh gia đình, những bà mẹ tiến sĩ này cũng thường
nhận được sự thông cảm từ giáo sư, hoặc sự giúp đỡ nhiệt tình của đồng
nghiệp hoặc của cộng đồng người Việt tại nơi họ sinh sống. Những chia
sẻ, những hỗ trợ từ họ đã tiếp một phần sức mạnh không nhỏ cho những
sinh viên đặc biệt này tiếp tục con đường chông gai của họ.
Mẹ học từ con
Đối với những bà mẹ sinh viên tiến sĩ này, con cái là nguồn động
viên lớn lao nhất của họ trong những tháng ngày xa gia đình, xa quê
hương. Sau một ngày căng thẳng mệt mỏi, chỉ cần gặp con, thấy con vui,
con cười là dường như mọi nỗi nhọc nhằn đều tan biến.
Việc được ở gần con cũng giúp cho họ nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ
nhà khi ở một nơi xa lạ. Với họ, con cái chính là điểm tựa tinh thần lớn
lao nhất để vững tâm làm việc khi ở xứ người.
Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua. Tuy rằng thời gian để ổn định cuộc
sống của mỗi bà mẹ là khác nhau, nhưng khi mọi việc đã vào guồng, thì cứ
thế mà “vận hành” thôi.
Bé Nick giờ cũng đã lớn hơn, đã ra dáng “anh cả” lắm rồi, biết ăn
ngoan chơi ngoan không còn quấy mẹ nữa. Bé Cún nhà chị Quyên giờ đã vào
lớp Một, quen trường quen lớp, lại thành thạo tiếng Pháp, không còn mè
nheo mẹ mỗi sáng đến trường.
Bé Tom nhà chị Nhung, sau 6 tháng thu mình, giờ đã hoàn toàn hoà
nhập với các bạn cùng lớp; chị Nhung sung sướng nói, cuối cùng, chàng
trai trẻ của chị cũng biết tự vùng vẫy để vượt qua chướng ngại vật đầu
đời.
Ngoài ra, các bà mẹ này cũng chia sẻ rằng, họ hoàn toàn hài lòng
với quyết định mang con theo cùng với mình. Bởi ở những đất nước phát
triển như Mỹ, Pháp, Bỉ hay New Zealand, con cái họ đã được trải nghiệm
một cuộc sống hoàn toàn khác, nếu đúng ra là được nhận những chăm sóc
tốt hơn về y tế, về môi trường, dinh dưỡng cũng như trải qua những năm
học đầu tiên ở những nền giáo dục tuyệt vời.
Nhiều bà ngoại lần đầu đến một đất nước xa lạ, tiếp xúc với một nền văn hoá mới, đã không tránh khỏi những “cú sốc” thú vị.
Ngoài ra, các cô bé cậu bé cũng trở nên tự lập và năng động hơn khi
ở nhà. Thậm chí, theo chia sẻ của chị Mai, nhờ có con mà chị gặp gỡ
nhiều hơn với các phụ huynh trong lớp của con để hiểu thêm về đời sống
và cách chăm sóc con cái của họ, từ đó nhanh chóng hoà nhập hơn với cuộc
sống mới cũng như học hỏi được nhiều điều hay.
Điều tuyệt vời nhất, theo các bà mẹ, là họ có thể tự tay chăm sóc
con mình và theo sát con những năm đầu đời, không bỏ lỡ sự phát triển
nào cả về thể chất lẫn trí tuệ của con.
Tất nhiên, để làm được những điều này, sự hi sinh của các bà mẹ là
không nhỏ. Họ hầu như có rất ít thời gian dành cho bản thân, vì thời
gian của họ hầu như đều chia đôi giữa công việc và con cái.
Đôi khi, các bà mẹ sinh viên phải nỗ lực gấp đôi người bình thường,
nếu họ muốn đảm bảo chất lượng nghiên cứu, bởi để hoàn thành một chương
trình tiến sĩ ở những đất nước phát triển là điều hoàn toàn không hề dễ
dàng. Đó là những ngày làm việc không ngừng nghỉ, nếu không phải là
người trong cuộc thì khó có thể hình dung được.
Tôi muốn gọi những bà mẹ sinh viên tiến sĩ này là gấu mẹ vĩ đại.
Trong mắt tôi, họ là những bà mẹ tuyệt vời. Một mặt, họ luôn nỗ lực
phát triển trong công việc, khẳng định vai trò và đóng góp của mình cho
xã hội, mặt khác, họ không quên thiên chức làm mẹ của mình, dù đi đâu
cũng lo lắng, dành ưu tiên số một cho con cái.
Nếu không có ý chí kiên cường và trái tim yêu thương vô bờ bến, có
lẽ họ đã không dám bước chân ra khỏi vùng an toàn để đặt chân lên con
đường nhiều chông gai này.
Tôi muốn được dành cho những bà mẹ tiến sĩ dũng cảm này những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc cho hai mẹ con các chị chân cứng đá mềm sớm kết thúc con đường thử thách này và bước sang một chương mới của cuộc đời và sự nghiệp.
Nguyên-Kan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét