Lần đầu tiên Tổng Bí thư tham gia Đảng ủy Công an Trung ương
13:22 21/09/2016
Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 gồm
16 người; Ban thường vụ Đảng ủy gồm 7 người, trong đó có Tổng bí thư
Nguyễn Phú Trọng.
Sáng 21/9, Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị Khóa XII về việc
chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 đã được tổ chức
trọng thể tại Hà Nội.
3 lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí
thư Đinh Thế Huynh; cùng các lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; Văn phòng
Trung ương Đảng; Văn phòng Tổng Bí thư; Bộ Công an đã tham dự.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN.
Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm
Minh Chính đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Đảng
ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 16 người; Ban thường vụ
Đảng ủy gồm 7 người, trong đó có 3 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước là: Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc.
Đây là lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ, Tổng Bí thư tham gia Đảng ủy và Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh 5 vấn đề
trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, Đảng
ủy Công an Trung ương phải thật sự là một tập thể đoàn kết, vững mạnh,
phát huy trí tuệ tập thể, thống nhất ý chí, hành động, nghiêm túc chấp
hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, giữ vững và phát huy vai trò
lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt công tác công an.
Phải thực sự gương mẫu: Cần, kiệm, liêm, chính
Theo ông Trọng, từng Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương phải thực sự
gương mẫu, cần, kiệm, liêm, chính; chí công vô tư; nói đi đôi với làm,
dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong chỉ đạo, trong
hành động; có ý thức trách nhiệm cao đóng góp vào các quyết định chung
của Đảng ủy Công an Trung ương.
Các Ủy viên phải phát huy hơn nữa năng lực, trí tuệ để phục vụ Đảng,
Nhà nước và nhân dân, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng,
chính quy, tinh nhuệ, trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc
Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng,
Nhà nước và Nhân dân.
Tổng Bí thư cũng yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện có nền
nếp và tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, phát
huy trách nhiệm cá nhân; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể
lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị
của Đảng ủy, Ban Thường vụ Công an Trung ương...
Tổng Bí thư chỉ rõ Quy chế làm việc của Đảng ủy Công an Trung ương;
Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Nghị
quyết lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an Trung
ương là những vấn đề hết sức cơ bản, quan trọng, định hướng nhiệm vụ,
xác định nguyên tắc, quy trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường
vụ Đảng ủy trên tất cả các mặt công tác trong Đảng bộ Công an Trung
ương và lực lượng Công an nhân dân.
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước chụp ảnh cùng Đảng ủy Công an Trung ương. Ảnh: TTXVN.
Tổ chức lực lượng Công an theo hướng “tinh, gọn, mạnh”
Tổng bí thư yêu cầu quy chế làm việc phải trên cơ sở kế thừa các khóa
trước, phân định rõ, cụ thể hơn nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc
của tập thể và cá nhân; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Ủy viên Đảng
ủy Công an Trung ương theo hướng “chia” đầu việc, “cộng” trách nhiệm,
“nhân” sức mạnh.
Chương trình làm việc toàn khóa thể hiện sự chỉ đạo toàn diện, nhưng
có trọng tâm, trọng điểm; coi trọng việc tổng kết và kiểm tra thực hiện;
đồng thời phải điều chỉnh, bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của các lãnh đạo
Đảng, Nhà nước và những chủ trương lớn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ
Chính trị, Ban Bí thư cho sát hợp với thực tiễn tình hình hoạt động của
Đảng bộ Công an Trung ương.
Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý Đảng ủy Công an Trung ương phải hết sức
coi trọng và tập trung xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương, các tổ chức
Đảng trong Công an nhân dân và lực lượng Công an nhân dân thật sự trong
sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng và Tổ quốc, có năng lực
lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành xuất sắc chức năng,
nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.
Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, công tác giáo dục chính
trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ
luât là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; công tác cán bộ là khâu quyết định,
tổ chức lực lượng Công an theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, cơ cấu tổ chức
phù hợp.
Nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá, nhận diện và đề ra những giải pháp
ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường
công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tiếp tục xây dựng lực
lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện
đại.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thượng tướng Tô Lâm, Bí thư
Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, đây là lần
đầu tiên Đảng ủy Công an Trung ương vinh dự được 3 đồng chí lãnh đạo chủ
chốt của Đảng, Nhà nước cùng tham gia.
Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với
công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây
dựng lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay.
Sau Lễ công bố, Đảng ủy Công an Trung ương đã họp Phiên thứ nhất,
thông qua chương trình làm việc toàn khóa nhiệm kỳ 2015-2020, Quy chế
làm việc của Đảng ủy Công an Trung ương; bầu Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy
Công an Trung ương và một số vấn đề quan trọng khác.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tấn công Liên hiệp châu Âu bằng lời lẽ thô lỗ sau khi bị chỉ trích vì trấn áp ma túy.
Ông
Duterte nói Nghị viện châu Âu vì hổ thẹn mà lên tiếng kêu gọi ông chấm
dứt "làn sóng tàn sát [tội phạm ma túy] bất hợp pháp" hiện tại.
Ông tuyên bố những nước cựu thực dân "đạo đức giả" như Anh và Pháp đang tìm cách gỡ tội cho chính mình.
Kể từ khi Duterte lên nắm quyền ngày 30/6, khoảng 3.000 người đã bị sát hại.
Đứng
đằng sau các vụ bắn giết này là cảnh sát hoặc dân phòng, nhưng ông tân
tổng thống bị cho là đã dung túng cho việc giết hại tội phạm và buôn
bán ma túy.
Cộng đồng quốc tế lên án các vụ này.
Nghị viện
châu Âu bày tỏ quan ngại về "con số người quá lớn bị sát hại trong các
hoạt động của cảnh sát... giữa bối cảnh chiến dịch chống tội phạm và
ma túy ngày càng gia tăng" và yêu cầu ông Duterte "điều tra ngay lập
tức".
Thế nhưng ông tổng thống phản ứng gay gắt, nói rằng tổ tiên
các nước cựu thực dân châu Âu đã giết "hàng nghìn" người Ả rập và các
nước khác.
Ông phát biểu ở Davao: "Những ông bà đó, họ cao đạo
chính bởi vì họ thấy hổ thẹn. Tôi giết ai nào? Giả sử con số 1.700 người
họ đưa ra là đúng, thì những kẻ bị giết là ai? Bọn tội phạm. Thế sao
lại gọi là diệt chủng được?"
"Thế mà giờ EU to gan lên án tôi."
Vị
tổng thống 71 tuổi, người từng gọi Barack Obama là "con của gái điếm"
và Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon là "đồ ngu", cũng chửi thề liên tục,
thậm chí giơ ngón tay giữa trong cử chỉ tục tĩu.
Hôm Chủ nhật
18/9 ông Duterte nói ông cần gia hạn chiến dịch chống ma túy của ông
thêm sáu tháng vì vấn đề ma túy trong nước nghiêm trọng hơn trước nghĩ.
Ông cũng hứa sẽ bảo vệ cho cảnh sát và binh lính, không để họ bị truy
tố.
Bộ Công Thương thành lập Tổ Điều tra sự cố thủy điện Sông Bung 2
Tổ Điều tra sẽ tổ chức giám định nguyên nhân,
xác định trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan đến sự cố thủy
điện Sông Bung 2.(Ảnh minh họa: KT)
Tổ Điều tra thực thi nhiệm vụ theo quyêt định của Bộ Công Thương từ ngày 19/09/2016 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Bộ trưởng Bộ Công Thương – ông Trần Tuấn Anh mới kí quyết định về việc thành lập Tổ Điều tra sự cố công trình thủy điện Sông Bung 2.
Theo
Quyết định, Tổ Điều tra sự cố công trình thủy điện Sông Bung 2 sẽ gồm
15 thành viên do ông Cao Quốc Hưng - Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Tổ
trưởng cùng các thành viên là đại diện Tổng cục Năng lượng, cục kỹ thuật
an toàn và môi trường công nghiệp; cục điều tiết điện lực; thanh tra Bộ
Công Thương, đại diện các vụ, viện có liên quan thuộc Bộ Công Thương,
đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Nam cùng các
chuyên gia kỹ thuật công trình độc lập...
Tổ Điều tra sự cố công
trình thủy điện Sông Bung 2 sẽ tổ chức giám định nguyên nhân sự cố theo
quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về
quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng để giám định nguyên
nhân sự cố công trình thủy điện Sông Bung 2 trên địa bàn huyện Nam
Giang, tỉnh Quảng Nam.
Tổ Điều tra cũng tiến hành xác định trách
nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ,
đồng thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp an toàn công trình.
Tổ
Điều tra được thành lập và thực thi nhiệm vụ theo Quyết định của Bộ Công
Thương từ ngày 19/09/2016 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Trước
đó, vào chiều 13/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 dẫn tới mưa
lớn và lũ kéo dài trên khu vực hồ chứa dự án Thuỷ điện Sông Bung 2 làm
cho nước hồ chứa lên nhanh.
Tại hạ lưu khu vực hầm dẫn dòng Thuỷ
điện Sông Bung 2, nước chảy vào hầm dẫn dòng với lưu lượng khá lớn và
chảy về phía hạ lưu gây ngập. Sự cố xảy ra làm thiệt hại một số thiết bị
thi công và mất tích 2 công nhân vận hành máy đào của nhà thầu Tổng
Công ty Xây dựng Thủy lợi 4.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, Tổng Giám
đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có mặt tại công trường, chỉ đạo Tổng
Công ty phát điện 2 phối hợp với các bên liên quan, cơ quan chức năng và
chính quyền địa phương kiểm tra đánh giá thiệt hại, xác định nguyên
nhân và có các biện pháp khẩn trương tìm kiếm những người mất tích trong
thời gian sớm nhất.
Đến ngày 6/9, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn
địa phương đã tìm thấy thi thể 1 công nhân lái máy đào của Tổng Công ty
Xây dựng Thuỷ lợi 4, là một trong 2 công nhân bị mất tích khi xảy ra sự
cố.
Ngày 20/9, Lãnh đạo Tổng Công ty phát điện 2 đã điều động và
bổ nhiệm ông Trương Thiết Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện
2 kiêm nhiệm Giám đốc Ban Quản lý Dự án Thủy điện Sông Bung 2. Ông
Trương Thiết Hùng có nhiệm vụ điều hành dự án và khắc phục sự cố hầm dẫn
dòng thi công Thủy điện Sông Bung 2./.
Mới đây,
ngôi sao trẻ đang rất được kỳ vọng của Man United đã không giấu được
tham vọng lật đổ người đàn anh Wayne Rooney khi phát biểu trước báo
giới.
Sao trẻ mới nổi bất ngờ để lộ kế hoạch lật đổ Rooney tại M.U
Kể từ khi được cựu HLV Louis Van Gaal
phát hiện, Marcus Rashford thường xuyên được bố trí thi đấu ở vị trí
tiền đạo cắm hoặc chơi dạt sang cánh nhằm tận dụng khả năng bứt tốc ấn
tượng.
Tuy nhiên, chỉ những người thường xuyên
theo dõi cầu thủ này thi đấu ở đội trẻ mới biết được rằng Rashford cũng
thi đấu cực tốt khi thi đấu ở vị trí hộ công. Và mới đây, ngôi sao trẻ
người Anh cũng đã thật lòng chia sẻ:
“Tôi hoàn tòan có thể chơi tốt ở vị trí
số 10, hai bên cánh và tiền đạo cắm. Tôi từng theo dõi và học tập các
cầu thủ đảm nhận vai trò này rê bóng, tạo cơ hội và ghi bàn. Chính bởi
vậy, tôi hoàn toàn có đủ tự tin để đối phó với các trận đấu ở đội một
nếu được xếp ở vị trí số 10.”
Hiện tại, vị trí số 10 ở đội một Man United đang thuộc về đội trưởng Wayne Rooney. Bởi vậy, nếu Rashford muốn chơi trong vai trò một cầu thủ hộ công đồng nghĩa với việc HLV Mourinho sẽ phải loại bỏ Rooney.
Ở 3 trận đấu gần đây, khi Man United
liên tiếp phải nhận những thất bại thì Rooney vẫn không thể hiện được
sức ảnh hưởng của mình trong vai trò số 10. Thậm chí, có tới 99% CĐV của
M.U khi được hỏi đều tán thành ý kiến loại bỏ Rooney do phong độ yếu
kém của cầu thủ này.
Kim Quy
Nguồn:
Kenhthethao.vn
Băng bắt cóc, giết người cướp tài sản lãnh án
18:35 21/09/2016
(VOH) - Chiều 21/9, sau hai ngày xét xử, TAND
TPHCM đã tuyên phạt mức án đối với 6 bị cáo trong băng bắt cóc, giết
chết một "đại gia" để cướp tài sản.
Các bị cáo tại phiên tòa
Hội
đồng xét xử tuyên phạt Phạm Văn Thuận (26 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long),
Phan Tuấn Hạnh (33 tuổi, quê tỉnh Long An) cùng mức án tù chung thân về
tội "Cướp tài sản". Với cùng tội danh trên, Nguyễn Kim Thế Hiển (31
tuổi, quê tỉnh An Giang), Nguyễn Văn Hiệp (27 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long),
Nguyễn Chí Thân (27 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) Phan Thị Ngọc Diễm (26
tuổi, quê tỉnh An Giang) nhận lãnh mức án từ 7 năm đến 17 năm tù.
Tháng
10/2015, qua tin nhắn, ông N.V.T. quen biết Diễm. Ngày 21/10, Diễm rủ
ông T. đến nhà cậu của Diễm ở quận 12. Thực chất, căn nhà này là nơi
Hạnh và đồng bọn thuê để làm địa điểm bắt cóc, lấy tài sản của ông T.
Tại
đây, Hiển mời Diễm và ông T. vào nhà, các đồng bọn còn lại đóng vai
nhân công đang sửa nhà. Khi ông T. vừa xuống khu vực bếp thì cả nhóm
xông vào đánh đập, trói tay, dán băng keo vào miệng ông T. rồi chích
điện. Thấy ông T. nằm im, băng này lục soát, lấy điện thoại di động và
160.000 đồng của ông T. rồi tẩu thoát.
Sau
khi gây án, Thuận gọi điện cho chủ nhà báo có người bị trói trong căn
nhà. Chủ nhà đến nơi, phát hiện ông T. đã chết nên báo cơ quan công an.
Các bị can về miền Tây, định tìm đường trốn sang Campuchia nhưng bị Công
an quận 12 TPHCM bắt khẩn cấp.
Thanh Tâm/VOH Online
Đài Loan đòi Google sửa ảnh đảo Ba Bình
7 giờ trước
Bộ Quốc phòng Đài
Loan hôm thứ Tư tuyên bố họ đang yêu cầu Google làm mờ các hình ảnh về
một số cơ sở xây cất trên Biển Đông, hãng tin Reuters nói.
Những
hình ảnh được nhắc tới, theo các chuyên gia, trông có vẻ như là các cơ
sở quân sự mới xây cất trên đảo Ba Bình (mà Đài Loan gọi là đảo Itu Aba,
còn Trung Quốc gọi là đảo Thái Bình), là hòn đảo thuộc Trường Sa do
Đài Bắc quản lý ở Biển Đông.
Báo South China Morning Post phát
hành từ Hong Kong hôm thứ Ba nói rằng các cấu trúc mới "được xây ở bờ
biển phía tây đảo Ba Bình, xung quanh một cấu trúc hình tròn hiện vẫn
đang được xây cất trong đảo", và các cấu trúc mới này chưa hề có trong
các hình ảnh vệ tinh chụp được hồi tháng Giêng năm nay.
Việc
tiết lộ hoạt động xây cất trên đảo Ba Bình có thể làm gia tăng căng
thẳng ở vùng lãnh hải có tranh chấp, nơi Trung Quốc tiến hành xây các
bãi đậu trực thăng và các công trình khác khiến các nước có tranh chấp
và Hoa Kỳ quan ngại.
Mục tiêu quân sự?
Những
hình ảnh được nhìn thấy trên dịch vụ Google Earth cho thấy có bốn cấu
trúc, mỗi cấu trúc được xây cất theo hình ba ngạnh, xếp thành hình bán
nguyệt ở bờ tây bắc hòn đảo, nhìn sang môt bãi đáp máy bay đã được nâng
cấp và một cảng mới được xây cất, nơi có thể đậu được các tàu khu
trục cỡ 3 ngàn tấn.
Thời báo Đài Bắc mô tả dựa vào hình ảnh vệ tinh của
Google Earth, trong số bốn cấu trúc mới xuất hiện, hai nằm trên mực
thủy triều lên xuống, và toàn bộ bốn cấu trúc đều có một vật thể hình
mái vòm phía trên.
Thời báo Đài Bắc cũng dẫn một nguồn tin nói
do có một bến cảng mới được hoàn tất trên đảo Ba Bình hồi cuối năm
ngoái, có thể là Bộ Quốc phòng đã giám sát việc xây dựng các cấu trúc
mới và cấm lực lượng tuần duyên tới sát khu vực.
Các cấu trúc mới này lớn hơn nhiều so với các bệ phóng tên lửa đã bị dỡ bỏ khỏi đảo này, nguồn tin trên nói.
"Để
đảm bảo điều kiện tiên quyết là bảo vệ các bí mật và an ninh quân
sự, chúng tôi đã yêu cầu Google làm mờ các hình ảnh chụp các cơ sở quân
sự quan trọng này," phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đài Loan Trần Trung
Cát (Chen Chung-chi) nói hôm thứ Tư, sau khi truyền thông địa phương
đăng tải các hình ảnh về Ba Bình.
Hoa Kỳ thúc giục việc phản đối
quân sự hóa Biển Đông sau khi Trung Quốc bồi đắp các đảo nhân tạo trên
một số đảo và bãi đá chìm thông qua hoạt động nạo vét, xây dựng bãi đỗ
sân bay và các cảng biển.
Bộ Quốc phòng và lực lượng tuần duyên
Đài Loan, vốn trực tiếp giám sát đảo Ba Bình, nói chi tiết về các cấu
trúc này là tuyệt mật và không bình luận gì.
Google, hãng thuộc Alphabet Inc, chưa phản hồi.
Các chuyên gia quốc phòng tại Đài Loan nói dựa vào
hình ảnh chụp được và cách chúng được sắp xếp theo hình bán nguyệt, có
vẻ như đây là các cấu trúc liên quan tới quốc phòng và có thể là phần
nền móng để đặt tên lửa.
"Tôi nghĩ chắc chắn là cho các mục đích
quân sự, nhưng tôi không thể nói đó là để nhằm phòng thủ, tấn công hay
theo dõi," Dustin Wang, một học giả và là cựu cố vấn chính phủ, người
thường tới Ba Bình được Reuters dẫn lời.
Ông Wang nói dựa vào vị
trí và hướng xây dựng của các cơ sở này - quay ra hướng có đường giao
thông hàng hải chính, thì có thể đoán chúng liên quan tới hoạt động
theo dõi giám sát.
Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Việt Nam,
Malaysia và Brunei là các nước có tuyên bố chủ quyền đối với từng phần
Biển Đông, nơi có tuyến lưu thông hàng hải tấp nập trị giá nhiều tỷ đô
la mỗi năm.
Hồi tháng Bảy, Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại The
Hague ra phán quyết bác bỏ yêu sách 'đường lưỡi bò' của Trung Quốc
trong vụ kiện do Philippines đệ đơn.
Cả Trung Quốc và Đài Loan, vốn bị Bắc Kinh coi như một tỉnh ly khai của Trung Quốc, đều bác bỏ nội dung phán quyết.
Xuất hiện clip chàng trai Sài Gòn tự thiêu, nhảy xuống sông
17:29 21/09/2016
Nhiều dân mạng cho rằng nhân vật chính trong clip tự thiêu, nhảy cầu Tân
Hóa (TP.HCM) chính là chàng trai N.T. có phát ngôn gây sốc hôm qua.
Rạng sáng 21/9, dân mạng liên tục chia sẻ clip nam thanh niên tự tẩm
xăng, châm lửa cháy và nhảy xuống nước. Sau vài giờ, đoạn video dài 6
giây này nhanh chóng thu hút 300.000 lượt xem, 35.000 like (thích), cùng
hàng nghìn bình luận trái chiều.
Không phải 9X hứa tự thiêu hôm qua
Phần lớn mọi người khi xem clip đều cho rằng đây chính là anh chàng
tên N.T., 24 tuổi, sống tại TP.HCM. Mới hôm qua, N.T. có phát ngôn gây
sốc, cho biết sẽ lấy xăng tự thiêu và nhảy xuống cầu Tân Hóa (TP.HCM)
nếu nhận được 40.000 like (thích) trên Facebook.
Sau khi đăng tải, bài viết của anh thu hút hơn 93.000 like (thích),
nhân vật chính lại bặt vô âm tín. Anh hiện còn khóa trang cá nhân.
Chính chia sẻ không giống ai trên khiến rất nhiều bạn trẻ đổ về hai
tuyến đường dọc kênh Tân Hóa vào lúc 19h ngày 20/9, để chứng kiến N.T.
thực hiện lời hứa. Do dòng người đến địa điểm này quá đông nên lực lượng
bảo vệ dân phòng và công an phường đã có mặt giữ trật tự, đảm bảo không
gây ách tắc giao thông.
Một số dân mạng phỏng đoán vì nhiều người đến kênh Tân Hóa nên nam thanh niên đổi thời gian cũng như địa điểm tự thiêu.
Rất đông người tập trung ở kênh Tân Hóa (TP.HCM) tối 20/9 để có thể tận mắt chứng kiến N.T. thực hiện lời hứa. Ảnh: FB Nguyễn Việt Sin.
Đêm 20/9, diễn đàn mạng bắt đầu xuất hiện clip một chàng trai tự tẩm
xăng đốt lửa rồi nhảy xuống kênh. Dù sự việc chưa được xác minh, đoạn
video vẫn nhanh chóng được chia sẻ. Đa số mọi người đều lên án gay gắt
màn thể hiện quá nguy hiểm này.
Chia sẻ với Zing.vn, Dũng - người chứng kiến màn tự thiêu - khẳng định nhân vật chính trong clip không phải N.T. mà là bạn đi cùng tên Thái.
“Nhóm tham gia gồm ba người, trong đó có N.T. Khoảng 19h, do quá đông
người tụ tập ở cầu Tân Hóa, họ không thể thực hiện ý định. Đến gần 23h,
Thái dùng một chai dầu (không phải xăng như mạng xã hội đưa tin) đổ vào
người, cho lửa tự bén và nhảy xuống sông”, Dũng kể.
Chàng trai tiết lộ ba nam thanh niên tham gia kế hoạch nguy hiểm này
là N.T., Thái và Minh, đều hơn 20 tuổi, sống ở quận Tân Phú, TP.HCM.
Sau khi để lửa bén vào người, Thái nhảy ngay xuống sông. Do mặc lớp
áo dày và nhảy nhanh xuống nước, người này không bị ảnh hưởng nhiều.
Theo Dũng, ba nam thanh niên chơi khá thân, quyết định cùng thực hiện
trò đùa trên mạng của N.T. để biến lời hứa thành sự thật, đồng thời thu
hút sự chú ý.
Liên lạc với công an quận Tân Phú (TP.HCM), người đại diện chia sẻ chưa nhận được thông tin gì về vụ việc này.
Thái - chàng trai bị đốt người, nhảy xuống sông đêm 20/9. Ảnh: FBNV.
Khi “câu like” thành án mạng
Hành động tự thiêu, nhảy cầu của nam thanh niên hiện bị cộng đồng mạng phản đối, chỉ trích nặng nề. Ngọc Trần bày tỏ: “Lấy tính mạng ra làm trò hề cho thiên hạ
chê cười. Cái kết chưa rõ thế nào? Không sao thì còn may, ngược lại có
vấn đề gì chỉ khổ cho cha mẹ. Thật buồn cho thế hệ trẻ đến tính mạng
cũng mang ra đùa cợt, không biết sợ chết là gì”.
“Uổng công cha mẹ sinh thành, không biết coi trọng tính mạng. Có
những người con như thế này nghĩ mà đau lòng. Nổi tiếng hay muốn kiếm
tiền không thiếu gì cách. Rất sợ giới trẻ ngày nay dám thiêu cháy bản
thân để được nổi, chứng tỏ ta đây anh hùng", thành viên Lê Hiếu bình luận.
Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng nhân vật chính trong clip khá táo
bạo. Một số lại lên án những người đã like (thích), chia sẻ ảnh, cổ xúy
cho hành động tiêu cực.
Trước vấn đề này, chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm gia đình Nguyễn
Hương Lan cho hay một bộ phận giới trẻ thực hiện chiêu trò "câu like"
dưới nhiều hình thức, dẫn tới hành động nguy hiểm, ảnh hưởng tính mạng
hay còn gọi là quái chiêu.
"Bên cạnh việc gây chú ý để làm kinh doanh hay từ thiện, không ít
người muốn thể hiện sự ngông cuồng của mình. Mọi người càng like
(thích), họ càng phấn khích.
Với dân mạng, đây chỉ là trò giải trí vô thưởng, vô phạt nhưng vô
tình tiếp tay cho những hành động thiếu hiểu biết. Chúng ta nên phớt lờ
các thành phần sống ảo của xã hội, tự họ sẽ thấy hết vui và không có lý
do để làm việc dại dột", bà Hương Lan nói.
Theo nữ chuyên gia tâm lý, hành động tự thiêu, nhảy cầu của chàng
trai rất nguy hiểm, dễ ảnh hưởng xấu tới giới trẻ. Trong một phút giây
yếu mềm do chia tay người yêu hay bố mẹ mắng, các bạn khác có thể sẽ
liều mạng làm theo.
Ngày 21/9, trao đổi với Zing.vn, luật sư Nguyễn Đức Hùng
(Công ty Luật TNHH NHD) cho biết hành động tự thiêu, nhảy sông của nam
thanh niên nếu không làm ảnh hưởng, nguy hại đến ai sẽ không bị truy cứu
hay vi phạm về pháp lý.
Tuy nhiên, trường hợp nhảy cầu, phát ngôn trên mạng xã hội, cố tình
thu hút đám đông mà gây ảnh hưởng an ninh, trật tự sẽ bị xử phạt hành
chính với hành vi gây mất trật tự nơi công cộng.
(PLO)- Một máy bay do thám U-2 của Không quân Mỹ đã rơi ngay sau
khi cất cánh trong một hoạt động huấn luyện vào sáng 20-9 (giờ Mỹ) tại
bang California.
Fox News dẫn lời người phát ngôn
Không quân Mỹ xác nhận một phi công đã thiệt mạng và một người khác bị
thương sau khi cả hai nhảy khỏi chiếc máy bay do thám U-2.
Máy bay trên rơi tại một khu vực không
dân cư bên ngoài căn cứ không quân Beale ở Sutter, phía bắc thành phố
Sacramento, thủ phủ bang California. Các phi công lúc đó đang tham gia
hoạt động huấn luyện, theo Los Angeles Times. Không quân Mỹ hiện
chưa công bố nguyên nhân gây ra vụ tai nạn cũng như tên hay bất cứ thông
tin nào về tình trạng hiện tại của phi công còn sống sót.
Hiện trường vụ rơi máy bay do thám U-2. Ảnh: Fox News
Chiếc
máy bay do thám U-2 hoạt động tại căn cứ không quân Beale. Căn cứ này
là nơi đóng của một phi đội gồm các máy bay U-2 một chỗ ngồi và biến thể
U-2 hai chỗ ngồi chuyên dùng cho các phi công tham gia huấn luyện.
“Chúng tôi rất lấy làm tiếc về cái chết
của viên phi công và xin gửi lời chia buồn tới gia đình cùng tất cả
những người bày tỏ lòng thương tiếc trước sự mất mát to lớn này” - Tướng
Dave Goldfein, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, đăng trên Twitter.
Máy bay do thám U-2 được thế giới biết
đến lần đầu tiên vào thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Năm 1960, một máy bay U-2
đã bị bắn rơi trong không phận Liên Xô. Phi công lái máy bay này đã bị
Liên Xô bắt giữ và được trả tự do về Mỹ theo một chương trình trao đổi
tù nhân hai năm sau đó.
BẢO ANH
Biểu tình sẽ tiếp diễn ở North Carolina?
Thị trưởng Jennifer Roberts phát biểu trước các phóng
viên vào buổi sáng sau cuộc biểu tình phản đối vụ cảnh sát bắn ông
Keith Lamont Scott ở Charlotte, North Carolina, ngày 21 tháng 9 năm
2016.
Cơ quan thực thi pháp luật ở Charlotte, bang North Carolina (Mỹ),
đang chuẩn bị đối mặt với khả năng xảy ra thêm các cuộc biểu tình trong
lúc cuộc điều tra về vụ một cảnh sát da đen bắn chết một người Mỹ gốc
Phi đang được tiến hành.
Người biểu tình đụng độ với cảnh sát và phong tỏa một đường cao tốc
từ tối ngày 20/9 sang tới sáng ngày 21/9 sau khi ông Keith Lamont Scott
bị bắn chết. Ông bị trúng đạn của một cảnh sát thường phục trong lúc
nhân viên công lực này đang truy lùng một nghi phạm hình sự tại một khu
chung cư.
Cảnh sát trưởng địa phương, Kerr Putney, cho biết ông Scott cầm súng
bước xuống xe trong khi gia đình ông Scott mạnh mẽ phản bác rằng ông
không có súng và rằng lúc bị bắn, ông đang cầm một quyển sách.
Cảnh sát nói họ có video từ hiện trường vụ nổ súng, nhưng không định
công bố cho công chúng tại giai đoạn điều tra lúc này. Trước đó, báo
giới được biết rằng cảnh sát bắn ông Scott cảm thấy cần phải hành động
trước ‘một mối đe dọa sắp xảy ra’ và rằng một khẩu súng đã được thu hồi
tại hiện trường.
Các cuộc đụng độ đêm qua khiến khoảng hai chục người bị thương, trong
đó có 16 cảnh sát. Thị trưởng Jennifer Roberts cam kết rằng giới hữu
trách sẽ tiếp tục làm việc ‘kỹ lưỡng và minh bạch’, nhưng cũng bày tỏ lo
ngại rằng trong số những người biểu tình có những người ‘kích động’ từ
bên ngoài khu vực Charlotte.
Thị trưởng Jennifer Roberts cũng kêu gọi ‘hòa bình, bình tĩnh, và đối thoại.’
“Tôi hứa sẽ
biến niềm hạnh phúc lớn lao hôm nay thành động lực để nâng cao tinh
thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của một tài xế lái xe” - anh Bắc
chia sẻ.
Sáng ngày 21-9, tại TP Đà Lạt, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Trần Đại
Quang, ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao Huân
chương Dũng cảm cho anh Phan Văn Bắc (30 tuổi), ngụ tại thôn 6, xã Đạ
Oai, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Đoàn Văn Việt trao Huân chương Dũng cảm cho anh Phan Văn Bắc
Anh Phan Văn Bắc là tài xế điều khiển xe tài BKS 49C-098.51 của một
doanh nghiệp vận tải tại huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã có hành động dũng
cảm cứu người và tài sản của nhân dân.
Trước đó, vào chiều ngày 6-9, anh Phan Văn Bắc điều khiển xe tải chở
nông sản theo hương từ TP Đà Lạt đi TP HCM khi tới tại Km97+500, QL20
thuộc địa bàn thị trấn Đạm Ri, huyện Đạ Huoai thì phát hiện xe khách BKS
53N-2824 do ông Phan Duy Toàn (41 tuổi), ngụ tại Cần Đước (Long An)
điều khiển trên xe chở 37 người bị mất thắng ngay dưới chân đèo Bảo Lộc.
Ngay lúc này anh Phan Văn Bắc đã khéo léo, bình tĩnh cùng với kinh
nghiệm và tay nghề cao nên đã giúp xe khách đang mất phanh thoát khỏi
một vụ tai nạn thảm khốc có thể xảy ra.
Khi xe khách BKS 53N-2824 mất phanh, chạy tự do xuống chân đèo Bảo Lộc
với tốc độ trên 80km/h, thời điểm này tài xế xe khách đã không làm chủ
được tốc độ. Thấy vậy, anh Phan Văn Bắc đã chủ động dìu xe khách gặp nạn
với chiều dài khoảng 450m và dừng lại an toàn.
Điều may mắt nhất là toàn bộ hành khách trên xe không một tai bị thương.
Riêng tài xế tải Phan Duy Toàn chỉ bị thương nhẹ ở phần mềm được người
dân chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng II tại TP Bảo Lộc điều trị và
đã xuất viện sau đó vài ngày.
Phát biểu tại lễ trao nhận Huân chương Dũng cảm, anh Phan Văn Bắc xúc
động cho biết, anh vô cùng vinh dự và tự hào khi được đón nhận Huân
chương Dũng cảm của Chủ tịch nước. “Tôi sẽ luôn ghi nhớ khoảnh khắc đặc
biệt này. Tôi hứa sẽ biến niềm hạnh phúc lớn lao hôm nay thành động lực
để nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của một tài xế
lái xe”-anh Bắc chia sẻ.
Trước đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Giao thông và Vận
tải Trương Quang Nghĩa cũng đã kịp thời có thư khen ngợi hành động dũng
cảm cứu người và tài sản nhân dân của anh Phan Văn Bắc.
Nhiều tổ chức, cá nhân cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của tài xế Bắc
cũng đã tới thăm hỏi, khen ngợi và trao tặng nhiều phần quà có giá trị.
Anh Phan Văn Bắc đã dành một phần số tiền được khen thưởng chia sẻ khó
khăn với tài xế xe khách là ông Phan Duy Toàn.
Phát biểu tại lễ trao Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước cho anh
Phan Văn Bắc, ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh,
hành động dũng cảm của tài xế Phan Văn Bắc đã được nhân dân cả nước hết
lòng khen ngợi.
Ông Đoàn Văn Việt kỳ vọng rằng qua tấm gương điển hình anh Bắc nhiều tài
xế cũng sẽ noi gương học tập, đảm bảo chấp hành nghiêm túc pháp luật về
giao thông. Mưu trí, dũng cảm trong việc xử lý các tình huống giao
thông và sẳn sàng giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn dọc đường
cũng như cuộc sống.
(HNMO) - Tối ngày 12-9, Quỹ An toàn giao
thông và phát triển cộng đồng - Tập đoàn taxi Mai Linh đã trao tặng anh
Phan Văn Bắc (người lái xe tải dìu xe khách thoát nạn trên đèo Bảo Lộc,
tỉnh Lâm Đồng cứu hơn 30 hành khách) một chiếc xe taxi Huyndai i10
Sedan giá trị tương đương 450 triệu đồng.
Theo CAND
Bộ Công an báo động về băng nhóm nhí
(PL)- “Hôm nay có thể cướp giật một ổ
bánh mì, ngày mai cướp hai ổ bánh mì... nhưng hôm sau có thể cướp những
thứ khác” - Thượng tướng Tô Lâm.
“Thanh thiếu niên tụ tập thành băng nhóm
rất nhanh”. Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã báo động như
thế tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) ngày 21-9. Tại
phiên họp này, TVQH đã nghe và thảo luận về các báo cáo tư pháp năm 2016
của chánh án TAND Tối cao, viện trưởng VKSND Tối cao, các báo cáo của
Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, về
công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng.
Gần 80% tội phạm dưới 30 tuổi
Báo cáo trước Ủy ban TVQH, Bộ trưởng Bộ
Công an Tô Lâm nhận định tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm “diễn
biến rất phức tạp”. Đáng chú ý, thống kê cho thấy tội phạm đang ngày
càng trẻ hóa, đối tượng phạm tội từ dưới 30 tuổi chiếm đến 78%.
“Thanh thiếu niên tụ tập thành băng nhóm
rất nhanh. Có những vùng thôn quê yên ả vừa qua tội phạm băng nhóm tập
trung đến cả trăm người rồi sử dụng hung khí. Nguyên nhân thì rất nhiều
nhưng phần lớn đối tượng này đều có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thiếu
gương mẫu, bạo lực gia đình...” - ông Tô Lâm nói.
Đề cập diễn biến tội phạm ở khu vực
doanh nghiệp, Thượng tướng Tô Lâm cho biết có ý kiến nói công an hình sự
hóa quan hệ kinh tế nhưng thực tế lại đáng báo động.
“Tội phạm hình sự cộm cán, có số có mũ
lại nắm điều hành doanh nghiệp trên một số lĩnh vực như khai thác mỏ,
san lấp mặt bằng, khai thác vận chuyển cát, đá sỏi... Có doanh nghiệp
lập ra nhưng dưới trướng tụ tập đàn em đi đe dọa, bắn giết nhau giành
giật thị trường” - Bộ trưởng Công an nói.
Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đang nêu ý kiến tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 21-9. Ảnh: TTXVN
Hành vi ăn cướp là không chấp nhận được!
Đề cập nguyên nhân, ông Tô Lâm bày tỏ
băn khoăn về “những khoảng trống trong luật pháp”. Theo ông Lâm, hành vi
trộm cắp, cướp giật xét về phong tục tập quán là không chấp nhận được,
dù là cướp cái gì, vì gây mất an toàn xã hội.
“Quy định từ 2 triệu đồng trở lên mới bị
xử lý thì rất khó, dẫn đến có loại ăn cắp cứ 1,8 hay 1,9 triệu đồng là
không bị xử lý. Chưa kể việc giám định kết luận thế nào cũng phức tạp,
cái xe đạp người này nói 2 triệu đồng nhưng người kia nói 1,9 triệu
đồng” - ông Tô Lâm nêu ví dụ và cho rằng nếu công an không giải quyết sẽ
dẫn đến tình trạng người dân tự xử, cả làng đánh chết đối tượng trộm
chó vì bức xúc, dù giá trị con chó có khi chưa tới 2 triệu đồng.
“Hôm nay có thể cướp giật một ổ bánh mì,
ngày mai cướp hai ổ bánh mì không phạm tội, không vấn đề gì vì vẫn là
bánh mì nhưng hôm sau có thể cướp những thứ khác. Hành vi ăn cướp là
không chấp nhận được, phải có sự nghiêm minh của luật pháp ở chỗ đó” -
Bộ trưởng Công an nhấn mạnh.
Cái nào không mật thì hãy giải mật
Trước khi trình bày báo cáo thẩm tra các báo cáo tư pháp
(ngành công an, TAND Tối cao, VKSND Tối cao), chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp
một lần nữa nêu ý kiến về việc đóng dấu mật trên các báo cáo tư pháp.
Bà Nga cho rằng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử là
công khai, không có gì là mật trong khi các báo cáo về công tác này lại
đóng dấu mật. Điều này hạn chế quyền tiếp cận của người dân và đánh giá
những hoạt động này, trong khi quyền con người, quyền công dân trong
hoạt động tư pháp là vấn đề lớn và đỉnh cao là quyền sống của họ.
“Ủy ban Tư pháp đến giờ này không thể tiếp tục trả lời
các đại biểu rằng vì các cơ quan đóng dấu mật nên chúng tôi phải đóng
dấu mật” - bà Nga nói.
Trên tinh thần đó, bà Nga đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an,
chánh án TAND Tối cao, viện trưởng VKSND Tối cao, bộ trưởng Bộ Tư pháp
tách trong những báo cáo này nội dung nào là mật, số liệu nào là mật để
giải mật những cái không cần thiết phải mật.
ĐỨC MINH
11 cán bộ TTGT đều nằm trong đường dây nhận hối lộ
Dương Minh Tâm – Phó chánh TTGT Cần Thơ bị bắt giữ
Chiều 21/9, Đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho
biết, tất cả 11 cán bộ thanh tra giao thông - thuộc Sở GTVT TP Cần Thơ
vừa bị luân chuyển đều có liên quan đến đường dây nhận hối lộ gần 3,5 tỉ
đồng.
Đại tá Trần Ngọc Hạnh cho biết thêm, hiện tại cơ quan CSĐT đang làm rõ mức độ sai phạm của từng cá nhân.
Trước đó, ngày 16/7, Công an TP Cần Thơ đã bắt quả tang Lý Hoàng Minh
(SN 1985, đội phó đội thanh tra giao thông số 3 quận Ninh Kiều) đang
nhận tiền hối lộ của các doanh nghiệp và chủ phương tiện trên địa bàn.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn
Cần, Võ Hoàng Anh (SN 1982, Đội trưởng đội Thanh tra giao thông số 3
quận Ninh Kiều) và Đoàn Vũ Duy (SN 1978, Đội trưởng đội Thanh tra giao
thông số 11 quận Bình Thủy). Trong đó, Cần là đối tượng “cò”, nhận tiền
bảo kê từ các doanh nghiệp và chủ phương tiện rồi giao lại cho các thanh
tra giao thông.
Đến ngày 9/9, ông Lư Thành Đồng - Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ đã ký
Quyết định luân chuyển công tác 11 cán bộ thanh tra giao thông tạm thời
rời khỏi vị trí công tác tạm thời về nhận công việc tại Văn phòng Sở.
11 cán bộ thanh tra giao thông bị luân chuyển gồm: Chánh Thanh tra Sở
Trương Văn Phúc; hai Phó Chánh thanh tra Sở là Dương Minh Tâm và Bùi
Văn Minh; đội trưởng đội TTGT Thốt Nốt Nguyễn Trần Lưu; đội trưởng đội
TTGT Ô Môn Trần Phương Bình; phó đội trưởng đội TTGT số 1 Trần Văn Tài;
phó đội trưởng Đội TTGT Cái Răng Trịnh Phước Sơn; cán bộ TTGT Cái Răng
Trần Lập Pháp; ba cán bộ Đội TTGT Ninh Kiều là Liêu Quới, Nguyễn Công
Trạng và Lương Thanh Tuấn.
Việc luân chuyển này không phải ngẫu nhiên mà xuất phát từ đề nghị
của công an TP Cần Thơ, nhằm phục vụ cho quá trình điều tra, mở rộng vụ
án.
Đến ngày 15/9, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông
Dương Minh Tâm (36 tuổi) - nguyên Phó chánh thanh tra Sở GTVT TP Cần
Thơ.
Tại cơ quan công an, Tâm khai đã nhận tiền “bảo kê” 360 triệu đồng
của 9 nhà xe, doanh nghiệp. Số tiền này ông Tâm nhận để “bảo kê” riêng
chứ không nằm trong số tiền gần 3,5 tỉ đồng mà công an đã chứng minh
trước đó.
(VTC
News) - Đang lưu thông trên đường, 2 chiếc xe tải xảy ra va chạm khiến
một người chết, hai người bị thương nặng, kẹt cứng trong cabin.
Thông
tin ban đầu, khoảng 9h sáng 21/9, xe ô tô tải mang BKS 29C-228.84 (chưa
rõ danh tính tài xế) đang lưu thông trên đường, khi đến đường tránh TP.
Vinh, đoạn qua địa bàn xã Nghi Vạn (Nghi Lộc, Nghệ An) thì bất ngờ đối
đầu trực diện với chiếc xe tải nhỏ mang BKS 37C-208.41 chạy với tốc độ
cao theo chiều ngược lại.
Cú
đâm mạnh khiến toàn bộ phần đầu chiếc xe tải nhỏ bị biến dạng, tài xế
tử vong tại chỗ, 2 người trên xe tải còn lại bị mắc kẹt trong cabin,
được người dân ra giải cứu và đưa đi bệnh viện.
Tại
hiện trường, 2 chiếc xe tải đối đầu nhau cùng nằm trên 1 phần đường.
Một phần đầu chiếc xe tải lớn lao qua lan can gần rơi xuống cống dân
sinh ngang đường, đầu xe hư hỏng nặng.
Được
biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên đoạn tuyến này đang có mưa
lớn, nhiều người cho rằng, trời mưa tầm nhìn hạn chế, cộng với đường
trơn trượt là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nghi Lộc điều tra làm rõ.
Quốc lộ 1A bất ngờ nứt toác
Trung tâm tin tức VTV24Cập nhật 14:20 ngày 21/09/2016
Vết nứt trên Quốc lộ 1A.
Bức ảnh cô gái quỳ gối bên cạnh chàng trai ở đường phố Sài Gòn gây xôn xao
Bức ảnh cô gái quỳ gối bên cạnh một nam thanh niên được cho là bạn trai
tại cầu Ông Lãnh (Quận 1, TP HCM) được đăng tải trên mạng xã hội hiện
đang thu hút sự quan tâm của nhiều cư dân mạng.
Chiều 21/9, tài khoản facebooker N.V.S đã đăng tải hình ảnh
một cô gái mặc váy đang quỳ gối trước mặt một nam thanh niên trên cầu
Ông Lãnh. Bức ảnh này ngay lập tức thu hút nhiều lượt like và share của
cư dân mạng.
"Ngay lúc này tại Cầu Ông Lãnh, Quận 1.
Chúng ta không biết chuyện gì đang diễn ra nên đừng vội phán xét. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Nhưng
với tui thì chỉ cần người con gái bên cạnh quỳ xuống chân thì chắc là
lỗi lầm gì củng có thể tha thứ. Đàn ông mà, phải rộng lượng, đừng ít kỉ
quá. Nếu ai đó chửi tui ngu khi tha thứ cho cô gái bên cạnh mình vì lỗi
lầm quá lớn. Thì tôi củng chấp nhận! Cuộc sống đâu ai hoàn hảo", N.V.S viết.
Bức ảnh cô gái quỳ gối được chia sẻ khắp diễn đàn mạng.
Trong
bức ảnh, cô gái mặc bộ váy ngắn, tóc dài, đang quỳ gối trên cầu, trước
mặt là nam thanh niên ngồi trên chiếc xe Dream được cho là bạn trai của
cô gái này. Hai người đứng trò chuyện khá lâu trước sự chứng kiến của
nhiều người đi đường.
Hình ảnh cô gái quỳ gối trước nam thanh niên. Facebook N.V.S
Sau
khi chia sẻ, hình ảnh này ngay lập tức nhận được sự quan tâm của rất
nhiều người. Đa số đều cho rằng đó là hành động này đã gây khó chịu cho
những người lưu thông trên đường phố. Hầu hết các ý kiến đưa ra cho rằng
con gái dù thế nào cũng không nên quỳ gối trước mặt một người con trai,
nhất là ngay giữa chốn đông người. "Nhìn qua có vẻ như người
đó là bạn trai, chắc là làm chuyện gì có lỗi nên phải quỳ xuống xin lỗi
đây mà. Giữa thanh thiên bạch nhật, muốn quỵ lụy, khóc lóc thì đến nơi
nào kín đáo ý, không phải thể hiện ra cho người khác xem", H.A nói.
Tuy nhiên cũng có một số ý kiến cho rằng thực hư câu chuyện này thế nào thì chỉ có người trong cuộc hiểu rõ. "Cũng
có thể nam thanh niên kia là anh trai hoặc người thân thiết gì đó của
cô gái. Cô gái này có thể đã làm sai chuyện gì đó nên cầu xin tha thứ
thôi. Chưa biết rõ sự việc thì không nên phán xét, tội nghiệp người ta", một người khác chia sẻ.
Chia
sẻ với chúng tôi, N.V.S, người chụp lại bức ảnh cho biết anh chỉ đi
ngang qua, trông thấy và chụp lại chứ không rõ giữa hai người này xảy ra
chuyện gì.
VTV.vn - Chiều 20/9, mặt đường làn xe máy trên Quốc lộ 1A hướng từ
TP.HCM đi Đồng Nai, qua nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM khoảng 100m thuộc
phường Tân Phú, Quận 9 bất ngờ bị nứt toác.
Vết nứt rộng nhất là khoảng 10cm, sâu hơn 1m và kéo dài gần 20m. Mặt
đường có dấu hiệu bị nghiêng. Được biết, trước đó cũng tại địa điểm trên
từng xảy ra vụ việc tương tự, sau đó đã được khắc phục. Tuy nhiên, tới
nay lại tiếp tục xảy ra sự cố nứt đường.
Sáng
21/9, các đơn vị chức năng có liên quan đã tiến hành phong tỏa, rào
chắn đoạn đường bị nứt trên Quốc lộ 1A theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai.
VTV.vn
- Đó là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng tại Hội nghị sơ
kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
2015.
Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng nhiều tuyến đường tại Huế
Thứ Tư, 21/09/2016, 21:38:59
Trận mưa lớn gây ngập nặng khiến các phương tiện tham gia lưu thông gặp nhiều khó khăn.
NDĐT
- Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ,
từ đêm 20-9 đến chiều tối 21-9, tại TT-Huế đã có mưa to đến rất to, tập
trung tại khu vực đồng bằng, ven biển với lượng mưa phổ biến từ 100 –
310 mm. Đặc biệt, tại TP Huế mưa lớn kéo dài trong chiều 21-9 khiến
nhiều tuyến đường trong thành phố bị ngập nghiêm trọng.
Theo
ghi nhận, mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền trong chiều 21-9, khiến nhiều
tuyến đường tại TP Huế biến thành sông, gây khó khăn cho người dân và
phương tiện tham gia giao thông. Tại một số tuyến đường, hoạt động giao
thông dường như bị tê liệt. Nhiều xe ô-tô, xe gắn máy vẫn đang nằm giữa
đường do chết máy, không thể di chuyển.
Một số khu vực nước ngập đường, bắt đầu tràn vào nhà dân, người dân
phải chật vật để đối phó. Nước ngập sâu cũng đã làm ảnh hưởng tới việc
kinh doanh, buôn bán của hàng trăm cửa hàng. Điều đáng lưu ý, tình trạng
ngập các tuyến đường đang thi công dang dở hệ thống thoát nước nên rất
dễ gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Nhiều đoạn ngập sâu từ 0,2
đến 0,5 m khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.
Hiện tượng ngập úng do mưa cường độ lớn cho nên khả năng thoát cũng
chậm, gây ách tắc giao thông nhiều tuyến đường, ảnh hưởng việc đi lại
làm việc của nhân dân cũng như lượng xe ô-tô, xe tải, xe khách đi qua
quốc lộ 1A đoạn qua đường Hùng Vương bị tắc nhiều điểm.
Cơn mưa lớn kéo dài, bắt đầu từ 14 giờ đến 17 giờ chiều 21-9 khiến nhiều trường phải cho học sinh nghỉ học về sớm.
Để bảo đảm an toàn cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh TT-Huế
đã chỉ đạo các trường phổ thông trung học trên địa bàn TP Huế cho học
sinh nghỉ học 2 tiết cuối buổi chiều 21-9. Riêng học sinh tiểu học và
THCS, giáo viên phải quản lý học sinh và thông báo cho phụ huynh đến
đón.
Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh TT-Huế cho biết, tính đến 16 giờ chiều
21-9, lượng mưa đo được tại một số nơi như: Trạm Phú Ốc 121 mm, Trạm Khe
Tre 109 mm, Phong Bình 132mm. Dự báo trong 2-3 ngày tới, trên địa bàn
TT-Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
Tất cả chìm trong biển nước.
Để chủ động ứng phó với các tình huống mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất,
Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có Công
điện 07/CĐ-PCTT yêu cầu Ban chỉ huy PCTT-TKCN các ban, ngành, địa phương
trên địa bàn theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; tăng cường công tác
thông tin truyền thông, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng ven sông suối,
hạ du các hồ đập, vùng trũng thấp; rà soát, kiểm tra phương án sơ tán
dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, vùng ven
sông suối, ven biển, vùng thấp trũng để sẵn sàng di dời đến nơi an toàn
khi cần thiết. Bố trí lực lượng hướng dẫn người và phương tiện qua lại
các ngầm, tràn, các đoạn đường thường bị ngập lụt bảo đảm an toàn về
người và phương tiện tham gia giao thông.
Các chủ đầu tư, nhất là các công trình thủy lợi, giao thông, cấp
thoát nước đang thi công dở dang có phương án bảo đảm an toàn về người
và phương tiện, thiết bị vật tư thi công; đồng thời cảnh báo cho người
dân biết các khu vực nguy hiểm để phòng tránh các tai nạn có thể xảy ra.
Các chủ công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tổ chức trực ban
theo dõi diễn biến của thời tiết, thực hiện nghiêm túc Quy trình vận
hành đã được phê duyệt bảo đảm an toàn công trình và an toàn hạ du.
Theo ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh
TT-Huế, hiện mực nước trên sông Hương, sông Bồ đang ở báo động 1; các hồ
thủy lợi vẫn bảo đảm an toàn. Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh cũng đã yêu
cầu Sở Giao thông vận tải cũng như công an tỉnh tăng cường lực lượng để
phân luồng cũng như giải tỏa các điểm ách tắc bảo đảm an toàn cho người
và phương tiện qua lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét