Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

BÍ ẨN KHOA HỌC 47

(ĐC sưu tầm trên NET)

‘Hành tinh lửa’ Nibiru: Hành tinh thứ 10 bí ẩn quay quanh Mặt trời

Rất ít người biết đến công trình bí ẩn này. Dù vậy, đây là một trong những kiến trúc bí ẩn nhất được phát hiện trong những năm gần đây. Khám phá này là thành quả của Google Earth, một trong những phần mềm quan trọng nhất trong việc khám phá những di chỉ không giải thích được trên hành tinh của chúng ta.
Tuy nhiên, những “ngọn tháp” đó là gì? Chúng chỉ là công trình được hình thành tự nhiên dưới đáy đại dương? Nhưng nếu là sản phẩm của tự nhiên, thì tại sao chúng lại cao vút đột ngột so với mặt bằng chung của thềm đại dương như thế?
Có rất nhiều cách lý giải cho những kiến trúc bí ẩn này!
Đây có phải là một lối vào Trái đất? Theo các nhà lý luận phi hành gia cổ đại, Trái đất là rỗng, các bằng chứng khoa học cũng ủng hộ lý thuyết này và cho rằng Trái đất không hề “đặc rắn” từ bề mặt trở xuống mà có tồn tại khoảng trống giữa các lớp địa chất khác nhau.
Khi chúng ta nhìn vào hai ngọn tháp ngầm dưới đáy biển này chúng ta sẽ tự hỏi liệu có khả năng vị trí này đánh dấu cửa vào một tầng hầm hay một khu vực bên dưới đáy đại dương?
Một số người cho rằng có một vài “lối vào” khắp nơi trên thế giới giúp bạn đi vào lòng đất. Những người nhìn thấy vị trí của ngọn tháp này trên Google Earth tin rằng đó là một “cửa ngõ” rõ ràng trên Mặt đất, ẩn chứa đầy bí ẩn.
Screen Shot 2015-04-17 at 12.41.44
(Ảnh: Google Earth)
Có phải lý thuyết Trái đất rỗng là đúng?
Người ta tin rằng nhiều nơi trên Trái đất, giống như các kim tự tháp cổ đại, các tảng cự thạch và những ngọn tháp đều là các thiết bị năng lượng thực sự vẫn còn đang hoạt động nhờ vào cấu trúc tinh thể đặc trưng của chúng, cùng với vị trí có mối liên hệ sâu sắc với Trái đất. Các tinh thể nhận năng lượng từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm Mặt trời, trường năng lượng Trái đất, và những cấu trúc này có khả năng truyền dẫn năng lượng từ nơi này đến nơi khác.
Screen Shot 2015-04-17 at 12.39.59
(Ảnh: Google Earth)
Theo các nhà lý luận, tất cả mọi thứ phụ thuộc vào độ nghiêng của Trái đất tại thời điểm bất kì trong năm. Với góc nghiêng chính xác, một cấu trúc sẽ hoạt động để khuếch đại và truyền dẫn năng lượng đến các cấu trúc khác đóng vai trò tiếp nhận và phân tán năng lượng thông qua mạng năng lượng hay mạng lưới Trái đất.
Một số lập luận rằng có tồn tại mối liên hệ thiết yếu giữa hiện tượng UFO và xoáy trọng lực trên Trái đất, theo đó tất cả mọi thứ trên hành tinh được kết nối thông qua một mạng lưới năng lượng toàn cầu.
Bạn có nhớ ý tưởng của nhà bác học Tesla về năng lượng tự do và truyền dẫn năng lượng trong không khí qua một khoảng cách lớn? Theo nhiều nhà nghiên cứu và các nhà lý thuyết phi hành gia cổ đại, các nền văn minh như Ai Cập và Sumer từng sở hữu khả năng khai thác năng lượng của Trái đất.
Tesla xác nhận rằng đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra chứ không phải là một ý tưởng điên rồ. Nhưng ngày nay chúng ta không có ý tưởng về cách thức Tesla đã thực hiện, từ đó lại chế giễu những ai cho rằng nền văn minh cổ đại như của Ai Cập có thể nắm giữ những kiến thức tương tự.
Xem thêm:
Các giả thuyết về những công trình dưới nước và UFO rất nổi cộm trong những năm gần đây, có vô số báo cáo về UFO đi vào đại dương rồi mất tăm. Theo đó, những người tin theo thuyết phi hành gia cổ đại cho rằng các công trình dưới nước cũng có một mối liên hệ nhất định với những công trình trên mặt đất. Và chúng ta mới chỉ thám hiểm gần 5% đại dương, vốn bao phủ đến 70% bề mặt hành tinh! Vô số bí ẩn vẫn bị che khuất dưới đại dương, và việc khám phá ra những ngọn tháp huyền bí đó chỉ là một phần nhỏ của những bí mật dưới đáy biển.
Nếu bạn tò mò về những công trình này, thì hãy tải về chương trình Google Earth và nhập các các tọa độ sau đây: 32,50215 S, 149,879586 W (tương đương với 32 ° 30’07 0,74 “S 149 ° 52’46 0,51″ W). Kiểm tra các kết cấu lạ thường nằm ở dưới đáy đại dương. Lưu ý rằng khu vực này chẳng thể là cái gì khác ngoài “hai ngọn tháp”. Chúng hiện lên rõ nét trước quang cảnh bên cạnh, thật khó có thể kết luận rằng chúng chỉ là các công trình hình thành trong tự nhiên.
Lưu ý:
  • Cần tải chương trình Google  Earth (vì ảnh trực tuyến không hiển thị cận cảnh tại khu vực này).
  • Nhập mã tọa độ dưới dạng số thập phân thay vì dưới dạng độ, góc, phút.
  • Link tải ở đây: http://www.google.com/earth/download/ge/agree.html
Phần bí ẩn thú vị nhất là theo các nhà nghiên cứu, những công trình đó nằm chính xác ở vị trí phía đối diện thẳng với đại Kim tự tháp Giza, nếu chúng ta có thể xuyên qua lòng đất.
Great Pyramids of Giza
Đại kim tự tháp Giza (Ảnh: famouswonders.com)

Video hướng dẫn cách phát hiện 2 ngọn tháp dưới đại dương này: 
Ivan Petricevic, Ancient-Code
Sử dụng bản dịch của TinhHoa.net
Trong hơn 1 thế kỷ qua, giới thiên văn luôn nghi ngờ rằng có một thiên thể khổng lồ nào đó đang lẩn khuất ở rìa hệ Mặt trời. Giờ đây những bí ẩn về hành tinh kỳ lạ này đang dần được hé lộ.

Zecharia Sitchin đã mô tả Nibiru theo kiến thức vũ trụ học của người Sumer là hành tinh thứ 12. Theo đó, Nibiru là quê hương của một chủng người ngoài hành tinh được tên là Anunnaki, một nền văn minh ngoài Trái đất vô cùng tiên tiến. Các nhà nghiên cứu đã nói về khả năng tồn tại một hành tinh khổng lồ có quỹ đạo hết sức kỳ lạ xung quanh Mặt trời của chúng ta.
Năm 2008, các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã thông báo rằng, theo những tính toán của họ, có một hành tinh “chưa được khám phá” ở khoảng cách 100 AU (AU = khoảng cách trung bình giữa Trái đất và Mặt trời) với kích thước bằng khoảng 2/3 Trái đất. Những tính toán này chứng minh giả thuyết về sự tồn tại của Nibiru hay còn gọi là hành tinh X. Dưới đây là 20 điều bạn nên biết về hành tinh Nibiru bí ẩn này.
1. Tên gọi “Nibiru” có nguồn gốc từ người Sumer cổ, từng cư trú ở khu vực Lưỡng Hà cổ đại, tức Iraq ngày nay. Zecharia Sitchin cho rằng nó là hành tinh thứ mười hai.
2. Nibiru cũng được gọi là Marduk, nó tiếp cận hệ Mặt trời với quỹ đạo hình elip và quay theo chiều kim đồng hồ.
3. Theo nhiều ghi chép cổ ở khu vực Lưỡng Hà, có bằng chứng rõ ràng chứng minh giả thuyết Nibiru có chu kỳ quỹ đạo 3600 năm. Số 3600 cũng được người Sumer dùng để biểu thị cho một vòng tròn lớn.
nibiru
4. Được dùng để biểu thị cho hành tinh này, từ “shar” cũng có nghĩa là một vòng tròn hoàn hảo hoặc vòng tròn đầy đủ và cũng đại diện cho con số 3.600.
5. Các nhà lý luận phi hành gia cổ cho rằng sự hội tụ của ba khái niệm – hành tinh / quỹ đạo / và số 3.600 – không thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
6. Kỳ lạ thay, các giai đoạn của vương quốc này cũng là bội số của shar, 3.600 năm, dẫn đến suy đoán rằng các bộ phận của đế chế này có liên hệ đến chu kỳ quỹ đạo 3600 năm.
7. NASA đã xác định được một hành tinh với một quỹ đạo bất thường xung quanh Mặt trời, và họ gọi nó là hành tinh X. Tờ Washington post và các hãng tin khác đã đề cập đến nó vào 1983 và những năm sau đó.
8. Theo tờ Washington Post: “Một thiên thể lớn bằng hành tinh khổng lồ sao Mộc, có thể đang ở gần phạm vi Trái Đất đến mức nó có thể thuộc hệ Mặt trời, đã được tìm thấy theo hướng phía chòm sao Orion nhờ một kính thiên văn trên vệ tinh thiên văn hồng ngoại của Mỹ… Gerry Neugebauer, Giám đốc viện Khoa học IRAS nói: “Tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi không biết nó là gì“.
9. R. Harrington đã viết một bài báo rất thú vị trên tạp chí Thiên văn học năm 1988. Harrington cho rằng có tồn tại một hành tinh kích thước gấp ba hoặc bốn lần Trái Đất, nằm tại một vị trí có khoảng cách gấp 3 hoặc 4 lần khoảng cách từ Mặt trời đến sao Diêm vương. Theo những mô hình toán học được đưa ra, người ta tin rằng hành tinh X hay hành tinh Nibiru, có một quỹ đạo hình elip với góc 30 độ.
10. Người ta tin rằng hành tinh đó xuất phát từ chòm sao Orion, đến gần hành tinh của chúng ta từ phía Mặt trời, sau khi tiếp cận Trái đất, nó đi về phía không gian bên ngoài rồi “biến mất”.
nibiru-orbit
(Ảnh: Crisisboom)
11. Theo cách nói của thần thoại, hành tinh này có hình dáng của một con thú lửa, xuất hiện trên bầu trời dưới dạng một mặt trời thứ hai.
12. Nibriu là một hành tinh có từ tính, có thể khiến cho Trái đất nghiêng trục trong không gian khi nó đi qua.
13. Nibiru được cho là có đường kính gấp 4 lần và khối lượng lớn gấp 23 lần Trái Đất. Đây là một hành tinh thực sự to lớn.
14. Theo các ghi chép cổ, Nibiru được bao phủ trong một đám mây bụi oxit sắt màu đỏ, phủ lên các con sông và hồ nước trên đó có một màu đỏ nhạt.
15. Người ta tin rằng nó sẽ gây ra những ngày tối tăm mù mịt khi đi qua các hành tinh khác, thậm chí có thể khiến các hành tình ngừng quay do từ tính ​​đáng kinh ngạc trong quá trình nó chuyển động trong không gian.
16. Nibiru được gắn liền với những nguy cơ rất lớn. Một số nhà nghiên cứu tin rằng nếu một hành tinh giống như Nibiru đến gần Trái đất, nó sẽ gây ra những trận động đất, sóng thần, phun trào núi lửa từ đó tạo ra một tình trạng địa lý và khí hậu hoàn toàn mới.
Một số nhà nghiên cứu tin rằng nếu một hành tinh giống như Nibiru đến gần Trái đất, nó sẽ gây ra những trận động đất, sóng thần, phun trào núi lửa từ đó tạo ra một tình trạng địa lý và khí hậu hoàn toàn mới.
hanh tinh nibiru(Ảnh: Taringa.net)
17. Nó được gọi là “Kẻ hủy diệt” trong Kolbrin, một cuốn sách tương đương với Kinh Thánh, hiện đang nằm trong tu viện Glastonbury ở Scotland; Con người đã lãng quên những ngày tháng tung hoành của kẻ hủy diệt. Chỉ ai khôn ngoan mới biết nó đi đâu và nó sẽ trở lại vào thời điểm chỉ định… Nó là kẻ hủy diệt … Màu sắc của nó rất sáng, dữ dội và luôn thay đổi, với hình dạng biến thiên… một khối bốc cháy dữ dội.
18. Theo bản tin mục Thế giới của tờ US News, hành tinh X hay Nibiru có tồn tại: “Che phủ trong ánh sáng mặt trời, bí ẩn tác động lực kéo đến quỹ đạo của sao Thiên Vương và sao Hải Vương, là một sức mạnh vô hình khiến các nhà thiên văn học nghi ngờ là hành tinh X, người ‘hàng xóm’ thứ 10 của Trái đất. Năm 2014, vệ tinh thiên văn hồng ngoại (IRAS), bay xung quanh trong một quỹ đạo địa cực cách Trái Đất khoảng 560 dặm, đã phát hiện thấy sức nóng từ một vật thể cách xa khoảng 50 tỷ dặm, và nó hiện đang là đối tượng được bàn tán sôi nổi”.
19. Theo một bài viết đăng trên tạp chí Newsweek số ra ngày 13/7/1987, NASA tiết lộ rằng, có thể có một hành tinh thứ 10 quay quanh Mặt trời chúng ta. Theo nghiên cứu của nhà khoa học NASA John Anderson, hành tinh X thực sự có thể ở ngoài đó, nhưng không hề ở gần hành tinh của chúng ta. Bài báo trên Newsweek tuyên bố: “Nếu ông ấy nói đúng, hai trong số các ẩn đố hấp dẫn nhất của khoa học không gian sẽ có thể được giải quyết: Cái gì gây ra sự bất thường bí ẩn liên quan đến quỹ đạo của Thiên vương tinh và Hải vương tinh trong suốt thế kỷ 19? Và cái gì đã giết chết những con khủng long 26 triệu năm trước đây“.
20. Ngày 23/10/1996, một bài báo từ AP tên là “Hành tinh nổi loạn mới tìm thấy bên ngoài hệ Mặt trời” ghi như sau: “Một hành tinh mới có thể phá vỡ tất cả các quy tắc về cách thức và vị trí các hành tinh đã được nhận diện trong quỹ đạo hệ sao đôi, cách Trái đất 70 năm ánh sáng, trong một chòm sao thường được gọi là Thập Tự Phương Bắc. Hành tinh mới có một quỹ đạo lượn vòng như tàu cao tốc, lao xuống ngôi sao trung tâm hệ, rồi vụt rời đi, ra ngoài những vùng rìa lạnh giá (của hệ Mặt trời). Nó di chuyển theo một quỹ đạo hình quả trứng kỳ lạ, không giống bất cứ hành tinh nào khác được biết đến trước đó“.
Tác giả: Ivan Petricevic, Ancient Code
Đăng tải với sự cho phép. Đọc bản gốc ở đây.
Theo Daikynguyenvn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét