Dân trí Bằng thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng, trả
lãi suất ngày, một cán bộ ngân hàng ở Lâm Đồng đã lừa vay, chiếm đoạt
hơn trăm tỷ đồng của nhiều bị hại và không có khả năng chi trả. Sau đó,
các bị hại làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.
Ngày 21/5, nguồn tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra
(PC44) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt giam đối
tượng Hoàng Nam Đến (SN 1978, trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức
Trọng, Lâm Đồng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan chức năng khám xẻt nhà đối tượng Đến (ảnh: Tiến Lê)
Được biết, đối tượng Hoàng Nam Đến nguyên là cán bộ Ngân hàng NN-PTNN
(Agribank) - Chi nhánh tại huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) từ năm 2008, đến
năm 2017, đối tượng Đến xin nghỉ việc tại đây. Theo điều tra, từ năm
2016 đến tháng 9/2017, bằng thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng, trả lãi
suất ngày, Đến đã lừa vay, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của nhiều bị hại và
không có khả năng chi trả. Sau đó, các bị hại làm đơn tố cáo gửi Cơ
quan điều tra Công an huyện Đức Trọng.
Quá trình điều tra, xác định, hành vi lừa đảo của đối tượng Đến liên
quan đến số tiền rất lớn, thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra cấp
tỉnh, Công an huyện Đức trọng chuyển hồ sơ lên cấp trên tiếp tục thụ lý
điều tra theo thẩm quyền.
Tiếp nhận vụ án, từ tháng 4/2018 đến nay, Phòng PC44 Công an tỉnh Lâm
Đồng đã điều tra và mở rộng vụ án, làm việc với các bị hại, làm rõ thủ
đoạn lừa đảo của đối tượng Đến.
Qua xác định, đến thời điểm hiện tại, đối tượng đã lừa đảo của 22 bị
hại với số tiền 110 tỷ đồng. Sau đó, cơ quan công an đã ra lệnh bắt tạm
giam 4 tháng với đối tượng, tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý
theo quy định pháp luật.
Theo thượng tá Phạm Xuân Thủy – Trưởng phòng PC44, Phó thủ trưởng
Thường trực cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng, tình trạng cán bộ ngân hàng
dùng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng, vay tiền của các khách hàng, người dân,
trả lãi ngày, lãi suất cao tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhiều trường hợp nhằm
mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác. Qua đây, rất mong bà con cần
nêu cao tinh thần cảnh giác, tránh bị kẻ xấu lợi dụng trục lợi.
Minh Anh
Bóc mẽ chiêu lừa đảo trúng thưởng “khủng” trên Facebook
Dân trí Trúng thưởng xe SH, phiếu quà tặng tiền mặt trị
giá hàng trăm triệu đồng, thẻ sử dụng xăng 1 năm miễn phí… là những lời
“rót mật” của đường dây lừa đảo qua tin nhắn messenger trên Faceobok.
Dù chiêu thức không mới nhưng nhiều người vẫn sập bẫy, mất hàng chục
triệu đồng.
Người tiêu dùng nên cảnh giác với những
thông báo trúng thưởng giá trị cao khi trước đó không tham gia bất kỳ
chương trình quay số trúng thưởng nào.
Về hình thức, thủ đoạn lừa đảo không mới và phương thức lừa đảo không
quá cao siêu. Các đối tượng chủ yếu đánh vào sự nhẹ dạ cả tin của người
dùng với những món hời lớn. Khi truy cập và hoàn tất các thủ tục, những
tên lừa đảo sẽ yêu cầu người dùng nộp lệ phí bằng nhiều hình thức như
chuyển khoản, nạp thẻ cào... Tùy vào giải thưởng và mức độ lừa đảo mà
các tin tặc đưa ra “lệ phí” cao hay thấp.
Chưa kể, có nhiều website còn được lập ra để người dùng hoàn tất hồ
sơ với việc đăng nhập tài khoản Facebook trên website lừa đảo. Từ đó,
chúng sẽ chiếm quyền điều khiển tài khoản và phát tán tin nhắn rác, tin
nhắn lừa đảo mượn tiền, mua card hộ đến những tài khoản bạn bè trong
danh sách của bạn.
Ông Ngô Trần Vũ, Giám đốc điều hành NTS, nhà phân phối Kaspersky tại
Việt Nam cho biết, cơ chế lừa đảo này không mới, đánh vào lòng tin của
con người. Để hạn chế việc này, cần thiết phải bảo vệ tài khoản an toàn,
tránh click vào các nội dung không rõ nguồn gốc và trang web xa lạ trên
mạng xã hội. Tuyệt đối không click vào các đường link mà đối tượng lừa
đảo nhắn thông báo trúng thưởng đến người dùng.
Hình thức lừa đảo trên đã xuất hiện từ khá lâu và gần đây nhất, Cục
Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công thương cũng đã lên tiếng cảnh báo với người
dùng. Cụ thể, Cục này cho biết đã nhận được nhiều phản ánh của người
tiêu dùng về việc nhận được thông báo trúng thưởng giá trị lớn như xe
máy SH, điện thoại iPhone hay số tiền trị giá 100 triệu đồng… qua
Facebook và điện thoại.
Đáng chú ý, nội dung thông báo của các bản tin lừa đảo dạng này khẳng
định chương trình quay số trúng thưởng đã được công nhận bởi các cơ
quan nhà nước như Bộ Công Thương, Bộ Tài chính… Người tiêu dùng phải gửi
một khoản tiền trị giá khoảng 3 triệu đồng tiền thuế hoặc thẻ cào điện
thoại mệnh giá cao để nhận được phần thưởng.
“Người tiêu dùng nên cảnh giác với những thông báo trúng thưởng giá
trị cao khi trước đó không tham gia bất kỳ chương trình quay số trúng
thưởng nào. Trường hợp tiếp nhận các thông báo trúng thưởng như trên,
người tiêu dùng cần tham khảo thông tin kỹ, từ nhiều nguồn không tiến
hành giao nộp tiền cho đối tượng thông qua các hình thức nạp thẻ cào,
chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng…”, Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công
thương khuyến cáo.
Trung Kiên – Xuân Hinh
Giám đốc phòng giao dịch “ôm” 17 tỉ đồng của ngân hàng bỏ trốn
Dân trí Sau khi nhận tiền từ ngân hàng, Quang đã yêu cầu tài xế chở đến một ngân hàng khác, vờ đổi ngoại tệ rồi ôm 17 tỉ đồng bỏ trốn.
Ngày 13/6, TAND cấp cao tại TPHCM chấp nhận một phần kháng nghị
của Viện KSND cùng cấp, tăng hình phạt từ cảnh cáo lên 2 năm tù treo đối
với Đặng Thị Thu Hương (sinh năm 1973, nguyên Phó Giám đốc Phòng giao
dịch Hòa Hưng thuộc Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi) về tội thiếu trách
nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Tòa cũng giữ nguyên mức án 22 năm tù đối với Phú Minh Hòa (sinh năm
1984, cựu cán bộ tín dụng) về các tội tham ô tài sản, cố ý làm trái quy
định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo Phú Minh Hòa lãnh 22 năm tù.
Theo nội dung vụ án, cuối năm 2013, ông Dương Thanh Nghị (Việt kiều
Pháp) có nhiều khoản tiền gửi Phòng giao dịch Hòa Hưng. Là khách hàng
lớn nên mọi giao dịch ông đều làm việc với Nguyễn Lê Kiều Quang (sinh
năm 1979, nguyên giám đốc phòng giao dịch Hòa Hưng), có sự chứng kiến
của các nhân viên.
Đến cuối năm 2014, ông Nghị đến tất toán các khoản bằng tiền Việt,
đổi thành Euro và dồn thành một sổ tiết kiệm trị giá 400.000 Euro. Do có
hai khoản chưa đến hạn nên ông được Quang hướng dẫn ký tên trên một số
tờ giấy trắng để anh ta làm giúp các thủ tục tất toán trước (nhưng vẫn
được hưởng lãi suất theo kỳ hạn).
Đến tháng 2/2015, ông Nghị cầm sổ tiết kiệm lên ngân hàng tất toán để
mang tiền qua Pháp làm ăn thì được biết sổ này đã bị giám đốc Quang làm
hồ sơ khống thế chấp để vay hơn 10 tỉ đồng, sau đó chuyển sang tài
khoản đứng tên ông tại một công ty chứng khoán.
Cơ quan điều tra xác định, tài khoản tại công ty chứng khoán này do
Quang mở bằng hồ sơ khống. Ông Nghị thừa nhận trong một số hồ sơ khống
cơ quan điều tra thu giữ có chữ ký của ông nhưng chữ viết thì không
phải. Ông sau đó yêu cầu tòa buộc Agribank trả lại số tiền Quang đã làm
giả hồ sơ để chiếm đoạt.
Kết quả điều tra còn xác định, chiều 29/1/2015, Quang gọi điện báo
cho Phó giám đốc Hương xin tiếp quỹ 34 tỉ đồng và 400.000 Euro để giao
dịch với ông Nghị. Ông Quang kêu Hương báo với thủ quỹ chi nhánh Mạc Thị
Bưởi chuẩn bị tiền để sáng hôm sau đến lấy. Thấy số tiền quá lớn, Hương
không đồng ý nên Quang chỉ đạo lấy trước 17 tỉ đồng.
Hương đã phân công Hòa là Tổ trưởng phụ trách nhận và áp tải tiền
cùng với bảo vệ và tài xế. Sáng hôm sau, Hòa đến Agribank chi nhánh Mạc
Thị Bưởi lấy 17 tỉ đồng áp tải tiền về, còn Quang đi theo để đổi tiền
sang ngoại tệ nhằm giao dịch với ông Nghị (khách hàng do Quang phụ
trách).
Sau khi nhận tiền tại Agribank Mạc Thị Bưởi, Hòa không bỏ vào túi của
ngân hàng mà dùng 2 túi riêng do Quang chuẩn bị trước. Nam nhân viên
cũng không đi cùng xe chuyên dụng chở tiền mà tự chạy xe máy về Phòng
giao dịch Hòa Hưng, theo chỉ đạo của Quang.
Quang sau đó đã yêu cầu tài xế chở đến một ngân hàng khác, vờ đổi ngoại tệ rồi ôm 17 tỉ đồng bỏ trốn.
Ngoài ra, Quang cùng Hòa còn làm giả hơn chục hồ sơ tín dụng chiếm
đoạt 22,45 tỉ đồng của Agribank. Trong đó, Quang đã chỉ đạo Hòa làm
khống hồ sơ tín dụng thế chấp sổ tiết kiệm 400.000 Euro của ông Nghị để
vay tiền ngân hàng. Còn phó giám đốc Hương thì ký vào 4 hồ sơ khống
không thuộc thẩm quyền của mình để Quang giải ngân 3,7 tỉ đồng vào tài
khoản của vợ mình rồi chiếm đoạt.
Sau khi chiếm đoạt số tiền trên Quang bỏ trốn ra nước ngoài, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã, lúc nào bắt được sẽ xử lý sau.
Có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, ông Dương Thanh Nghị
(Việt kiều Pháp) kháng cáo yêu cầu Agribank phải trả 400.000 Euro gửi
tiết kiệm, sau đó bị Quang chiếm đoạt. HĐXX không chấp nhận kháng cáo,
giữ nguyên phán quyết sơ thẩm - tách yêu cầu của ông Nghị để khởi kiện
bằng vụ án dân sự.
Tuy nhiên, tòa cho rằng cấp sơ thẩm nhận định "do Quang đang bỏ trốn
nên các chứng cứ liên quan đến hợp đồng tín dụng với ông Nghị chưa được
làm rõ" là chưa chính xác.
"Bởi ông Nghị gửi tiền vào ngân hàng là giao dịch với pháp nhân chứ
không phải cá nhân Quang. Do đó, phía ngân hàng phải có trách nhiệm với
tiền khách hàng bị chiếm đoạt", bản án phúc thẩm nêu.
Dân trí Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh
Hóa đang tiến hành thụ lý điều tra theo ủy thác của Cơ quan Cảnh sát
điều tra Công an tỉnh Đồng Nai về vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn
thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài
sản.
Theo đó, vụ án Nguyễn Thị Minh Phương cùng đồng phạm “Sử dụng
mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện
hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số
78/QĐ-PC46 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai, ngày
14/10/2016.
Thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của các đối tượng này là thông qua các
hội thảo để quảng cáo, Phương đã đưa thông tin giả tạo là Công ty CP
Phương Thái An cần vốn để kinh doanh bất động sản, vàng, gara ô tô trong
khu đô thị Phương Thái An, từ đó kêu gọi các nhà đầu tư vào các dự án
của Công ty thông qua hệ thống website www.hero8.org để được hưởng lãi
suất cao.
CSĐT, Công an Thanh Hóa thông báo để người
dân biết, cảnh giác phòng ngừa, đấu tranh và tố giác các hành vi liên
quan đến phương thức thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của các đối tượng
Hình thức huy động vốn của các đối tượng đưa ra là chính sách đầu tư
theo mã ID, các cá nhân tổ chức muốn tham gia đầu tư phải mua một mã số
ID với số tiền tương ứng là 10.160.000 đồng, trong đó, 2.160.000 đồng là
phí mã ID (tiền PIN), 8.000.000 đồng là để hợp tác chia lợi nhuận.
Mỗi ID nhà đầu tư được hứa hẹn được trả góp dần, sau 5 ngày mỗi mã ID
nhà đầu tư nhận 2.200.000đ/lần, tổng số lần được nhận cho mỗi mã ID là
18 lần, số ngày kéo dài là 18 x 5 = 90 ngày, số tiền sẽ được nhận:
39.600.000đ/l mã ID, lợi nhuận lãi suất trên ước tính 4,3%/ngày và
130%/tháng).
Ngoài khoản tiền trên, nhà đầu tư còn được nhận tiền hoa hồng trong
việc giới thiệu trực tiếp (từ 1-10% tổng số tiền mà người được giới
thiệu đầu tư vào hệ thống tùy theo số người mà nhà đầu tư giới thiệu vào
hệ thống), khi giới thiệu từ người thứ 2 trở lên, nhà đầu tư sẽ được
nhận thêm khoản hoa hồng bằng 10% tổng số tiền ở nhánh yếu hơn. Bằng
hình thức này, hệ thống hero8.org đã huy động được khách hàng đăng ký
21.405 mã ID.
Đây là một trong những phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài
sản mới của bọn tội phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh
Hóa thông báo để người dân biết, cảnh giác phòng ngừa, đấu tranh và tố
giác các hành vi liên quan đến phương thức thủ đoạn chiếm đoạt tài sản
của các đối tượng. Đồng thời, ai là nạn nhân của các đối tượng trên thì
liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa để được
giải quyết.
Trần Lê
“Bóc mẽ” thủ đoạn bán hàng lừa đảo 50 nạn nhân qua mạng
Dân trí Bằng thủ đoạn sử dụng nhiều tài khoản trên mạng
xã hội facebook để đăng tải hình ảnh các mẫu quần áo thời trang mẫu mã
đẹp và rao bán với giá rẻ hơn các hãng quần áo khác để thu hút người
xem, đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người mua
nhẹ dạ, cả tin.
Sau một thời gian lập án đấu tranh, theo dõi, mới đây, Công an
thành phố Thanh Hóa đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Trần Xuân Đông (SN
1996, ở phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm
đoạt tài sản.
Đối tượng Trần Xuân Đông tại cơ quan công an
Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành
phố Thanh Hóa cho thấy, thủ đoạn lừa đảo của Đông là sử dụng nhiều tài
khoản trên mạng xã hội facebook như: Xưởng may Hương Trần, Hoa Kisd, Tố
Như…để đăng tải hình ảnh các mẫu quần áo thời trang mẫu mã đẹp và rao
bán với giá rẻ hơn các hãng quần áo khác để thu hút người xem.
Hình thức trao đổi sau khi người mua có nhu cầu thì nhắn tin qua
facebook. Nếu người mua đồng ý thì hai bên thỏa thuận giá cả, số lượng
quần áo mua và người mua sẽ chuyển tiền vào các tài khoản mà Đông cung
cấp.
Tuy nhiên, sau khi đã nhận được tiền của người mua hàng chuyển vào
tài khoản của Đông tại ngân hàng thì Đông đã chặn facebook hoặc thay tài
khoản facebook, sim điện thoại mới để nạn nhân không liên lạc được.
Với thủ đoạn nêu trên, chỉ tính từ cuối năm 2015 đến khi bị bắt thì
Đông đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 400 triệu đồng của hơn 50 nạn
nhân trên địa bàn toàn quốc.
Hiện Công an thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Trần Lê
Lão nông Trung Quốc lừa bán 7 cô gái Việt Nam, thu gần 1 tỷ đồng
Một cô gái Việt Nam bị lừa bán sang Trung Quốc. (Nguồn: QQ)
Mạng Hoàn cầu của Trung Quốc đưa tin ông Lưu, một nông dân sống tại
Xã Kỳ, tỉnh Hà Nam, đã tìm cách kiếm tiền bất chính sau khi giúp con
trai tìm một cô con dâu người Việt Nam.
Tháng 3/2015, ông Lưu đã chi 100.000 nhân dân tệ (khoảng 334 triệu đồng) để cưới cho con trai một cô vợ người Việt.
Khi thấy người cùng làng muốn nhờ giới thiệu để cưới cô dâu Việt, ông Lưu đã nảy ra ý định kiếm tiền từ việc này.
Sau đó, cô con dâu của ông Lưu đã giúp ông liên hệ với một người Việt Nam và giao hẹn về việc đưa các cô gái Việt sang Nam Ninh.
Ông Lưu sẽ cử người để đón những cô gái đó với giá 40.000 nhân dân tệ
(khoảng 133 triệu đồng) cho một người nhưng thực tế gia đình mỗi cô gái
chỉ nhận được 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng).
Người môi giới tại Việt Nam nói với gia đình các nạn nhân rằng họ chỉ
cần ở Trung Quốc 5 tháng là có thể có 10.000 nhân dân tệ, để lừa các cô
gái. Người này nói với họ: "Ở gia đình nhà trai một thời gian sau đó sẽ
bỏ trốn. Nếu không trốn được thì đến đồn cảnh sát."
Và sau đó, tại địa điểm giao hẹn từ trước, ông Lưu và người này thực hiện giao dịch.
Người môi giới này giúp các cô gái Việt Nam làm visa du lịch ngắn
hạn. Tháng 7/2015, người này đưa 2 cô gái Việt đến thành phố Nam Ninh và
con gái, con rể ông Lưu là người tiếp nhận hai cô gái này.
Sau đó, ông Lưu lại bán các cô gái này với giá 100.000 nhân dân tệ/người cho người có nhu cầu lấy làm vợ.
Từ tháng 8/2015 đến tháng 2/2016, người con rể ông Lưu đã lần lượt
đón 6 cô gái Việt Nam và bán cho người Trung Quốc cùng một giá như trên.
Trong số 8 cô gái Việt Nam bị bán sang Trung Quốc, có một người không
muốn ở lại nên ông Lưu chỉ còn cách để cô về Việt Nam.
Tháng 2/2016, cảnh sát địa phương đã phát hiện ra những điểm đáng
nghi về một cô gái Việt Nam sống bất hợp pháp tại đây và điều tra vụ
việc.
Sau đó, ông Lưu đã bị bắt./.
Đến thời điểm bị bắt, đã có 75 trường hợp bị đối tượng Tuyến lừa đảo với số tiền lên tới 7 tỷ đồng.
Đối tượng Tuyến. (Nguồn ảnh: CAND)
Theo thông tin trên báo CAND, ngày 8/4, công an cảnh sát hình sự Công
an Tây Ninh đã ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Trương Kim Tuyến
về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Thủ đoạn lừa đảo của đối tượng Trương Kim Tuyến (26 tuổi, ngụ ấp Tịnh
Phong, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng) là thông qua hình thức xuất khẩu
lao động và du học nước ngoài.
Theo đó, Tuyến đã lợi dụng danh nghĩa của một công ty và mở Trung tâm
đào tạo tiếng Nhật để tiếp nhận hồ sơ và thu tiền của khách hàng có nhu
cầu xuất khẩu lao động và du học ở Canada, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc. Sau
đó, Tuyến móc nối với một số công ty rồi tổ chức phỏng vấn những người
có nhu cầu đi hợp tác lao động tại trung tâm.
Tính đến thời điểm bị bắt, đã có 75 trường hợp bị đối tượng Tuyến lừa
đảo với số tiền lên tới 7 tỷ đồng. Trong đó, Tuyến trả công cho các
công ty, đối tượng móc nối với số tiền 2,5 tỷ đồng, còn lại trên 4,5 tỷ
đồng Tuyến chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.
Theo Ngọc Ngà/Báo Giao thông
Ngày càng lắm thủ đoạn lừa đảo
Bọn lừa đảo giả dạng nhân viên công ty nước
ngoài đến đề nghị thuê nhà. Đặc biệt chúng sử dụng phụ nữ ăn mặc đẹp,
tác phong lịch sự, và đến vào giữa trưa. Nhân lúc chủ nhà bận bịu chuyện
cơm nước và sẽ cuỗm đồ rồi biến mất.
Sau khi vào nhà chúng sẽ liên tục giới thiệu là làm ở
công ty nước ngoài, hiện cần thuê một căn nhà làm văn phòng và muốn được
đi tham quan bố trí phòng ốc. Ngoài ra chúng còn làm chủ nhà mất cảnh
giác bằng cách yêu cầu chủ nhà thay đồ đẹp để tiếp phái đoàn do công ty
cử tới để thương lượng việc cho thuê, yêu cầu cho nước uống, sắp xếp lại
bàn ghế, đồ đạc cho gọn gàng.
Chúng liên tục nói chuyện với chủ nhà và gợi ý ta làm
việc khác để ta sơ ý mất cảnh giác rời xa tầm mắt khỏi chúng là chúng sẽ
lấy đồ cho vào túi, sau đó chúng sẽ kiếm cớ để chuồn đi rất nhanh.
Qua sự việc trên tôi rút ra một số nhận xét như sau:
- Không bao giờ cho người lạ vào nhà, ngay cả khi nhà ta có đông người trong nhà.
-
Hỏi ngay giấy tờ của người lạ, nếu làm công ty phải có giấy giới thiệu,
thẻ nhân viên (bọn chúng cũng làm giả cả giấy tờ rất khó nhận biết).
-
Bọn chúng thường đậu xe quay đầu hướng vào nhà, đưa biển số hướng ra
ngoài để ta không đọc được biển số và bọn chúng cũng không bao giờ dắt
xe vào nhà mà để xe phía ngoài để dễ bề tẩu thoát.
- Bọn chúng thường thăm dò và ra tay ở những khu dân cư mới, nhà cửa thưa thớt, vắng người.
-
Chúng thường đi ít người (từ 1 tới 2), ăn mặc rất đàng hoàng. Tuy nhiên
bọn chúng có thể có đồng bọn ở phía ngoài do trong quá trình đóng giả,
có những cú điện thoại gọi đến rất đúng lúc và nội dung trao đổi rất phù
hợp với hoạt cảnh dàn dựng.
Ngoài ra tôi cũng chia sẻ những câu chuyện mà bạn bè
và người thân tôi từng gặp phải để mọi người biết và cảnh giác với những
nhóm lừa đảo hiện nay.
Giả làm nhân viên phường, xã mang theo giấy giới
thiệu, thẻ công tác và giấy tờ chứng thực việc gây quỹ để tổ chức chương
trình vui chơi cho thiếu nhi nhân trung thu, gây quỹ cho người nghèo,
nạn nhân chất độc da cam… (toàn bộ giấy tờ chúng đều làm giả được nên
mọi người phải cẩn trọng và khi thu những loại phí như vậy chỉ có tổ
trưởng dân phố mới là người đứng ra thu, người khác đến xin thu tiền thì
đó là bọn lừa đảo).
Giả làm nhân viên bán hàng (thường là nước rửa tay,
dầu gội, nước tẩy rửa bồn cầu). Thủ đoạn của bọn chúng là sau khi vào
nhà yêu cầu ta xài thử, nhân lúc ta sơ ý chúng sẽ đổ sản phẩm của chúng
ra rất nhiều rồi bắt ta thanh toán với giá cắt cổ, nếu không thanh toán
cho bọn chúng thì chúng ăn vạ, hù dọa và làm dữ.
Rất nhiều gia đình do trong nhà chỉ có người già hoặc
phụ nữ ít người nên đã bị ép phải mua, nếu nhà có đông người thì chúng
sẽ lấy cớ và rút đi rất nhanh tuy nhiên ta vẫn bị bắt thanh toán cho
những thứ của nợ trời ơi này.
Giả làm nhân viên dịch vụ lắp đặt và sửa chữa truyền
hình cáp, điện thoại, ghi điện, nước. Thủ đoạn của bọn này là sau khi
vào nhà sẽ quan sát và hỏi han xem nhà vắng hay đông người, nếu ít người
chúng sẽ kể lể chuyện mình bị công ty bóc lột, không trả lương, còn
phải nuôi vợ con và ép chủ nhà phải mua những thứ tào lao mà chúng mang
theo. Trường hợp quan sát thấy nhà đông người, nhiều nam giới thì chúng
sẽ bảo là đi lắp đặt nhầm địa chỉ nhà.
Hy vọng những chia sẽ này giúp cho mọi người nhận biết
và cảnh giác hơn, tránh cho gia đình mình gặp phải những tình huống
không may như trên.
Hữu Tâm
Nhận diện những thủ đoạn lừa đảo mới ở tiệm vàng
01-01-2012 00:00
KTĐT - Cục CSĐT tội phạm về trật
tự xã hội (cơ quan thường trực phía Nam – Bộ Công an) vừa mới phát đi
công văn gửi công an các tỉnh, thành phía Nam nhằm thông báo về thủ
đoạn lừa đảo thủ đoạn mới của tội phạm chuyên nhắm vào các tiệm vàng.
Đây là thủ đoạn mới của bọn tội phạm mà các cơ sở kinh doanh vàng bạc cần biết để phòng tránh.
Theo cảnh báo, trong thời gian qua, công an một số tỉnh thành phía Nam
đã xử lý nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn: Các đối
tượng mua loại bột dùng để đánh bóng vàng và nhựa thông rồi nung đốt
thành than và giã thành bột bụi bóng vàng (đây là loại bột thường được
thu gom tại khu vực đánh bóng vàng trang sức).
Sau đó, bọn
chúng rải một lượng vàng cám nhỏ lên trên rồi mang đến các tiệm vàng giả
vờ nhờ phân kim, tiếp đó bọn chúng gạ bán cho các tiệm vàng.
Bằng thủ đoạn trên, trong thời gian qua bọn tội phạm đã lừa đảo các chủ
tiệm vàng tại Thừa Thiên – Huế, Đồng Nai, Bình Phước, Đắc Lắc, Bình
Thuận, Vĩnh Long, Đồng Nai, Cần Thơ, Tiền Giang lấy một lượng lớn tài
sản.
Chính vì vậy, các chủ tiệm vàng cần chú ý đến phương
thức thủ đoạn trên để cảnh giác và kịp thời thông báo ngay cho cơ quan
công an xử lý những trường hợp lừa đảo trên.
Các chủ tiệm vàng cần cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mới
Các đối tượng gây án bằng thủ đoạn lừa đảo nêu trên thường là tội phạm
chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh, chuyên nhắm vào các “con mồi” là
chủ các tiệm vàng kinh doanh vàng bạc nên tài sản chiếm đoạt được tương
đối lớn. Theo nhận định, không loại trừ ngoài nhóm đối tượng đã bị bắt
giữ còn có nhiều nhóm đối tượng khác hoạt động với phương thức thủ đoạn
tương tự.
Điển hình của thủ đoạn lừa đảo mới này là băng nhóm
của Huỳnh Văn Khanh (gồm 6 đối tượng, tất cả đều có quê quán ở huyện
Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Bọn chúng thường đến các tiệm vàng giới
thiệu chúng có “cám heo vàng” là sản phẩm gồm bụi, chất thải tạo ra khi
thợ kim hoàn sản xuất, đánh bóng các sản phẩm từ kim loại vàng có chứa
tỷ lệ vàng cao chào bán với giá rẻ. Thực chất đây là các bao chất bột
dùng để đánh bóng đồ đồng, không chứa vàng.
Khi người mua lấy
một ít ra để phân kim nhằm kiểm tra tỷ lệ vàng, thì chúng bí mật bỏ vào
một ít vàng cám để kết quả phân kim có tỷ lệ vàng cao, làm cho người
mua nhầm tưởng cả bao bột đó đều có chung tỷ lệ vàng như vậy mà đồng ý
mua với giá cao.
Hai đối tượng trong băng lừa đảo của Huỳnh Văn Khanh
Tháng 11/2011, Huỳnh Văn Khanh cùng đồng bọn đến giao dịch với chủ
tiệm vàng Hoàng Đức (số 75 Chi Lăng, phường Phú Cát, TP Huế, tỉnh Thừa
Thiên – Huế) để gạ bán 1 bao bột “cám heo vàng” trọng lượng 16kg với giá
330 triệu đồng.
Khi các đối tượng đang thực hiện hành vi
phạm tội thì bị bắt giữ. Tiến hành mở rộng điều tra, 2 đối tượng còn lại
khai nhận ngày 16/4/2011, chúng đến tiệm vàng Bội Linh ở phường Phú
Bài, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng bằng thủ đoạn trên để
lừa bán cho chủ tiệm 1 bao bột 10kg (có đặc điểm như trên) chiếm đoạt 5
cây vàng SJC, 1.000 USD và 110 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát
điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã làm rõ, khởi tố, bắt tạm giam 6
đối tượng. Ngoài ra, các đối tượng còn lại khai nhận đã gây ra 8 vụ
khác tại các tỉnh Bình Phước, Đắc Lắc, Bình Thuận, Vĩnh Long, Đồng Nai,
Cần Thơ, Tiền Giang với tổng số tiền chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.
Ngày 24.5, Ngân hàng (NH) Vietcombank cho biết đã ghi nhận một số trường
hợp khách hàng chuyển tiền không đúng người hưởng do bị “hack email”.
Chủ thẻ không nên đăng nhập vào những đường dẫn lạ
Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Tin tặc xâm nhập trái phép email của khách hàng hoặc đối tác để
thay đổi thông tin người hưởng trên các chứng từ giao dịch, như người
nhận tiền không phải bên xuất... Khách hàng đã yêu cầu Vietcombank hỗ
trợ đòi tiền từ NH nước ngoài nhưng khả năng đòi được tiền đối với giao
dịch bị hack email là rất thấp, do tin tặc thường rút tiền ra khỏi tài
khoản ngay.
tin liên quan
Phát hiện thêm 3 website mạo danh VietcombankTrước đó, Vietcombank cũng như BIDV đã đưa ra một số trang web
giả mạo NH điện tử của 2 NH này nhằm lấy thông tin và trộm tiền từ tài
khoản. Những trang web giả này khá giống với NH nhưng có thêm những ký
tự như dấu hoặc chữ. Cũng với chiêu thức giả mạo NH, gần đây bọn tội
phạm còn giả cả tổng đài chăm sóc khách hàng của BIDV nhằm lừa đảo khách
hàng, gọi điện để lợi dụng, trục lợi từ phí kết nối tổng đài của khách
hàng.
Mới đây, PVcombank cũng cảnh báo thêm những thủ đoạn dụ dỗ người
dân mở tài khoản, mở thẻ, đăng ký các dịch vụ NH điện tử như: Internet
Banking hoặc Mobile Banking, SMS Banking, rồi bọn tội phạm mua lại tài
khoản đó phục vụ các mục đích lừa đảo người khác mà không bị phát hiện
nhân thân. Hay tội phạm giả mạo nhân viên NH, công an điều tra, đại diện
cơ quan chức năng để khống chế, dụ dỗ chuyển tiền, yêu cầu nộp tiền vào
tài khoản.
Ông Trần Đình Cường, Phó giám đốc NH Nhà nước - chi nhánh TP.HCM,
khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp các thông tin về tài khoản
thẻ (đặc biệt là thẻ tín dụng), mật khẩu đăng nhập Internet Banking, NH
trực tuyến cho người khác. Nên nhớ, NH sẽ không bao giờ điện thoại cho
khách hàng yêu cầu cung cấp các thông tin tài khoản qua điện thoạt, do
đó người dân cần bình tĩnh, liên lạc ngay với NH một khi gặp những đề
nghị này. Đồng thời, trong quá trình sử dụng thẻ, chủ thẻ cần giám sát
quẹt thẻ, không cho phép đơn vị chấp nhận thẻ quẹt qua bất cứ thiết bị
nào khác ngoài máy POS nhằm tránh việc sao chép thông tin.
Ngày 25.5, NH Nhà nước khuyến cáo người dân: quy định hiện nay cấm
việc sử dụng các giấy tờ tùy thân giả mạo để đăng ký mở và sử dụng tài
khoản thanh toán, thẻ NH, sau đó bán lại cho các người khác để sử dụng.
Trong trường hợp phát hiện, tùy theo mức độ mà xử phạt hành chính trong
lĩnh vực tiền tệ và NH, trường hợp nghiêm trọng (tài khoản được sử dụng
để thực hiện giao dịch với mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo,
gian lận…) thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì
phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
CẢNH GIÁC với thủ đoạn lừa đảo mới, đi ngoài đường thấy ai đánh rơi vàng cũng tuyệt đối không nhặt lên
Theo báo Người lao động, ở tỉnh Bình Dương vừa xảy ra một vụ
lừa đảo tinh vi. Người bị hại bị lừa lúc nào cũng không hề hay biết. Mọi
người đọc xong nhớ cảnh giác thủ đoạn này nhé!
Khoảng 16h30 ngày 10/10, Tuấn chạy xe
máy mang theo miếng vàng giả (một mặt in hình rồng, mặt kia có chữ 24k,
9999, bọc trong túi nhựa trong suốt) đi săn tìm những người phụ nữ có
đeo vàng để lừa. Long chạy xe sau Tuấn.
Đến đường 43, thuộc phường Bình Hòa, thị
xã Thuận An, cả hai phát hiện chị Lê Thị H. (30 tuổi, quê Nghệ An) đeo
hai chiếc nhẫn vàng, Tuấn chạy xe vượt lên chị H. rồi giả vờ đánh rơi
miếng vàng giả cùng 800 ngàn đồng tiền thật trước mặt nạn nhân. Chị H.
vừa nhặt lên thì, Long lập tức thắng xe đòi chia miếng vàng. Tuấn cũng
quay trở lại bảo đó là vàng và tiền mình vừa đánh rơi.
Miếng vàng rơi có in hình rồng, một mặt
có chữ 24K, một mặt có ghi bốn số 9999, bọc trong miếng nhựa trong suốt.
Ngoài ra còn có 800.000 đồng để bên trong bao.
Khi Long định cho đồ vào túi, Tuấn đã
quay xe lại chỗ rơi vàng và xin lại tài sản. Long không chịu đưa, nói
hắn và chị H. nhặt được. Hai bên giả vờ cãi cọ nhau, có lúc định xông
vào ẩu đả. Cuối cùng, Long bảo muốn lấy lại vàng thì phải đưa cho hắn và
chị H. 10 triệu đồng.
Tuấn bảo không có tiền mặt, phải đem đi
bán miếng vàng mới chia cho được. Cả hai năn nỉ chị H. mang vàng bán.
Chị H. đồng ý, nhưng khi chuẩn bị nổ máy chạy thì cả hai níu lại nói
phải có tài sản gì làm tin, chứ không chị H. bỏ đi luôn thì sao.
Nhìn thấy hai chiếc nhẫn vàng trên tay
nạn nhân, Long và Tuấn bảo chị tháo nhẫn làm tin được. Không chút mảy
may nghi ngờ, chị H. tháo nhẫn và đem miếng vàng đến một tiệm vàng trên
phường Bình Hòa bán.
Qua kiểm tra chủ tiệm cho rằng đây là
miếng vàng giả. Chị H. tá hỏa vội vàng quay lại địa điểm vàng rơi thì
hai người đàn ông đã biến mất.
Tham thì thâm!
Có câu tham thì thâm quả thật không sai.
Chỉ vì muốn nhận được tài sản được chia mà chị này đã dễ dàng bị chúng
lừa. Dù thủ đoạn này quá tinh vi nhưng không hẳn là mới, chúng đánh vào
lòng tham của chúng ta là chính. Mình chỉ có những ý kiến như thế này:
1. Thấy người khác đánh rơi tài sản,
hoặc không nhặt hoặc nếu nhặt phải trả lại đừng yêu cầu chia chát. Nếu
không có thể giao cho phía công an nhờ xử lý.
2. Luôn cảnh giác tình trạng dàn cảnh mọi lúc mọi nơi, có thể khi bạn dừng xe sẽ bị chúng chặn cướp cũng không chừng.
3. Đừng dễ dàng giao nộp tài sản của mình cho bất kì ai.
4. Cuối cùng: Thấy vàng rơi đừng vội nhặt, không thôi chúng lừa đấy!
Theo webtretho
Bà lão 72 tuổi bị lừa chuyển khoản 400 triệu đồng cho “cơ quan điều tra” giả
Một nhóm giả danh cơ quan điều tra đã gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng của người dân.
Rạng sáng ngày 22/11, Phòng Cảnh sát
Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ phối hợp với
công an quận 3 (Sài Gòn) bắt khẩn cấp 5 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 400
triệu đồng của một cụ bà 72 tuổi, theo báo Người Lao Động đưa tin.
Danh tính 5 đối tượng gồm: Liu Wei Chun
(SN 1981, người Đài Loan), Dương Thị Nguyệt (SN 1982, vợ Chun), Nguyễn
Văn Mộng (SN 1979), Lê Nguyễn Kiều Xuân (SN 1985) và Huỳnh Hoàng Minh
(SN 1981) cùng ngụ tại Bạc Liêu.
Vào sáng ngày 17/11, băng nhóm lừa đảo
này giả danh công an TP. Hà Nội gọi điện thoại tới số thuê bao của cụ bà
T.T.N (72 tuổi, ngụ quận 3), dọa rằng bà N bị tình nghi liên quan tới
đường dây tội phạm ma túy quốc tế quy mô lớn và yêu cầu bà chuyển 400
triệu đồng vào tài khoản chỉ định để kiểm tra số tiền của bà có liên
quan với nhóm tội phạm hay không.
Hoảng sợ, bà N đã chuyển 400 triệu đồng
vào các tài khoản khác nhau. Sau khi kể lại cho người thân nghe, biết
mình bị lừa nên gia đình bà đã báo với lực lượng chức năng.
Theo thông tin được biết, Nguyệt và Chun
kết hôn từ năm 2012, sau đó Nguyệt xuất cảnh sang Đài Loan sinh sống.
Tới năm 2014, vợ chồng Nguyệt về lại Việt Nam để tham gia đường dây lừa
đảo xuyên quốc gia. Theo yêu cầu của Nguyệt, ba đối tượng còn lại là
Mộng, Xuân, Minh dùng CMND của mình và người thân để lập thẻ ATM tại các
ngân hàng.
Sau khi nhận được trình báo của bà N,
ngày 22/11, lực lượng chức năng đã bắt cả 5 đối tượng trên tại huyện
Bình Chánh (Sài Gòn) và Bạc Liêu.
Trên báo Vnexpress, một nhân viên điều
tra cho biết, gần đây liên tiếp có nhiều nạn nhân tại Sài Gòn đến trình
báo bị lừa đảo theo hình thức này. Theo nhân viên điều tra, người dân
cần cảnh giác khi nghe điện thoại lạ, đặc biệt là người xưng danh cơ
quan pháp luật có yêu cầu xác minh về tiền bạc; ngoài ra, những ai cung
cấp tài khoản để nhóm này sử dụng cũng bị xử lý hình sự.
Hòa An tổng hợp
Chú ý tránh mắc bẫy thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua điện thoại
Thứ Bảy, 26/8/2017 06:10 GMT+7
(PLO) - Trong vòng 1 tuần qua (từ
ngày 16-23/8/2017) trên địa bàn Nghệ An đã xảy ra 7 vụ lừa đảo,
làm thiệt hại gần 2 tỷ đồng với phương thức thủ đoạn tinh vi, nạn
nhân là những người già cả, có điều kiện, không hiểu biết về công nghệ.
Hình minh họa
Phòng
cảnh sát hình sự (PC45 Công an Nghệ An) cho biết, hiện có một nhóm đối
tượng lừa đảo giả danh nhân viên viễn thông hoặc công an gọi điện thoại
đe dọa người dân, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để “chạy”
tội.
Theo đơn vị này, chỉ
trong 1 tuần qua Phòng PC45 Công an Nghệ An trên địa bàn xảy ra 7 vụ
lừa đảo. Thông qua việc mạo danh Tổng đài VNPT nhắc nợ thu cước khách
hàng, tiếp đó các đối tượng phạm tội còn giả danh cơ quan pháp
luật gọi điện thoại đe dọa người dân có liên quan đến các vụ án đang
điều tra rồi yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản của chúng để chiếm
đoạt. Tổng số tiền mà bọn tội phạm chiếm đoạt được trong 7 vụ
ước tính lên đến hơn 2 tỷ đồng.
Đơn cử như trường hợp,
của ông Nguyễn Văn Đ. (60 tuổi trú tại phường Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ
An) bị những đối tượng lừa đảo nạp vào tài khoản số tiền 200 triệu đồng,
may mắn là chưa bị mất tiền.
Cụ thể, khoảng 8h30
ngày 21/8, một số điện thoại lạ gọi đến máy ông Đ. xưng là nhân viên bưu
điện thông báo ông đang nợ cước máy cố định số tiền gần 9 triệu đồng.
Ông Đ. bất ngờ cho rằng không gọi điện thoại đi nước ngoài nên không thể
có số tiền nhiều như thế. Đối tượng lập tức nối máy đến một đối tượng
khác bảo đó là cán bộ công an để nói chuyện.
Qua điện thoại, đối
tượng chưa gặp mặt cũng xưng là cán bộ công an và nói ông Đ. liên quan
đến một đường dây tội phạm ma túy quốc tế, rửa tiền. Người này cảnh báo,
để không rơi vào tù tội, đối tượng yêu cầu ông Đ. phải nộp tiền vào một
tài khoản ở Hà Nội.
Khoảng 10h ngày 22/8,
ông Đ. Cầm theo 200 triệu đồng đến một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn
để gửi tiền vào số tài khoản mà kẻ lạ mặt cung cấp. May mắn là con trai
ông Đ. Biết chuyện, trong khi nhân viên ngân hàng đang làm các thủ tục
thì con trai ông Đ. đã có mặt yêu cầu ngừng giao dịch. Số tiền 200 triệu
đồng sau đó đã được ngân hàng phong tỏa, gia đình ông Đ. đã trình báo
vụ việc với cơ quan công an.
Với phương thức thủ
đoạn đánh vào tâm lý của người dân,nạn nhân mà bọn tội phạm nhắm tới
thường là những người không hiểu biết về công nghệ, đặc biệt là những
người già ở nhà, có điều kiện kinh tế, có tài khoản gửi tiết kiệm trong
ngân hàng.
Đối tượng lừa đảo
thường giả danh công an, nhân viên viễn thông, thông báo cho nạn nhân
đang nợ cước điện thoại và bị công ty viễn thông chuyển hồ sơ sang công
an để điều tra, đồng thời cho biết công an đang xác minh nạn nhân có
liên quan đến đường dây ma túy, buôn lậu hoặc tổ chức của bọn tội
phạm...
Sau khi làm nạn nhân
mất tinh thần, đối tượng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của chúng “để
xác minh” rồi sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nạn nhân.
Các cuộc gọi lừa đảo thường xuất phát từ tổng đài nước ngoài gọi về
Việt Nam qua giao thức kết nối Internet (VoIP) để giả đầu các số
giống số của cơ quan Công an như +000113,+84000113... làm cho cho
bị hại tin là Công an gọi cho họ thật. Việc sử dụng các đầu
số như trên cũng làm cho việc xác minh, điều tra của các cơ quan chức
năng rất khó khăn và mất thời gian.
Các nhóm đối tượng còn
sử dụngmột số phương thức như: thông báo về việc bắt cóc thân nhân và
yêu cầu chuyển tiền cho chúng qua tài khoản ngân hàng, nếu không sẽ xâm
hại tính mạng; sử dụng đầu số lạ, số di động (sim rác), hoặc giả mạo số
tổng đài, sau đó cài đặt nội dung nhắc nợ cước tự động để gọi vào số
điện thoại cố định của nạn nhân, yêu cầu nạn nhân thực hiện theo hướng
dẫn của chúng để trộm tiền cước...
Để phát hiện, phòng
ngừa, đấu tranh với loại tội phạm trên, Phòng PC45 Nghệ An hướng dẫn
người dân khi nhận được các cuộc gọi lạ, có dấu hiệu nghi vấn, người dân
phải bình tĩnh, không làm theo yêu cầu hoặc làm theo dẫn dụ bấm các
phím số trên máy điện thoại. Đặc biệt là không chuyển tiền vào các tài
khoản theo yêu cầu của người lạ; Cảnh giác khi nhận được cuộc gọi lạ,
đặc biệt người xưng là nhân viên viễn thông, cán bộ cơ quan pháp luật.
Không nên cung cấp tài khoản, thẻ tín dụng cho người khác, vì dễ dàng
tiếp tay cho băng nhóm lừa đảo công nghệ cao...;
Thông báo ngay cho cơ
quan công an khi có sự nghi ngờ để cùng phối hợp giải quyết. Không nên
tự mình xử lý vì sẽ dễ sập bẫy kịch bản lừa đảo của tội phạm…
Ngô Toàn
6 thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội mà bạn phải biết ngay để tránh mất tiền
Đừng tự để mình rơi bẫy của kẻ xấu chỉ vì một thoáng nhẹ dạ cả tin.
Tin liên quan
Trong thời buổi công nghệ hiện nay, việc
sử dụng mạng xã hội, smartphone là một thói quen đã không thể thiếu của
mỗi người. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích mà nó mang lại thì cũng
có hàng loạt những nguy hiểm bủa vây người sử dụng, đặc biệt phải kể đến
là vô số chiêu trò lừa đảo nhằm “móc túi” người dùng. Để tránh trở
thành con mồi béo bở của bọn lừa đảo, bạn cần nên biết những chiêu trò
phổ biến mà chúng hay sử dụng để lừa gạt người khác.
1. Lừa trúng thưởng
Đây là cách lừa gạt phổ biến nhất mà
những kẻ lừa đảo hay sử dụng. Bằng cách nhắn tin cho con mồi qua email,
tin nhắn SMS hoặc qua Facebook, Zalo những kẻ lừa đảo này sẽ thông báo
rằng bạn đã trúng thưởng cho một dịch vụ mà bạn không tham gia. Tuy
nhiên, lại chẳng có thông tin về thời gian, nơi nhận thưởng.
Bên cạnh đó, kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu bạn
chuyển một khoản tiền trước để xác minh, chứng thực sau đó quà tặng sẽ
được chuyển về. Thông thường những email lừa đảo là tài khoản emai cá
nhân, không phải công ty, doanh nghiệp. Nội dung được gửi cũng không
theo tông chữ nhất định, màu sắc lung tung, rối mắt.
Với cách lừa gạt này, những kẻ lừa đảo
sẽ gửi tin nhắn, email hoặc gọi điện cho bạn thông báo rằng bạn đang bị
điều tra vì phạm tội nào đó. Chúng sẽ yêu cầu bạn chuyển một số tiền lớn
vào tài khoản ngân hàng hoặc bắt bạn cầm tiền đến tận nơi giao nộp.
Thậm chí, còn có kẻ mặc đồng phục cảnh sát đến nhà bạn với hành động
tương tự.
Đây là cách lừa gạt đánh vào tâm lý sợ
hãi của con người, bởi khi bạn sợ hãi bạn thường có hành động nghe theo
lời người khác. Nếu thật sự bạn đang bị cảnh sát điều tra, bạn sẽ nhận
được giấy báo của cơ quan chức năng có thẩm quyền với chữ kí và con dấu
rõ ràng.
3. Lừa gạt để phát tán Virus, Malware
Đánh vào tâm lý tò mò của nhiều người,
kẻ lừa đảo sẽ gửi cho bạn những tệp tin lạ và yêu cầu bạn tải về giải
nén. Sau khi bạn thực hiện việc chạy file, máy tính của bạn sẽ lập tức
bị virus và mã độc. Những virus, malware này sẽ chiếm quyền kiểm soát
tài khoản mạng xã hội, máy tính của bạn để đánh cắp thông tin nhạy cảm,
đào tiền mã hóa và tiếp tục đi lừa đảo những người khác. Do đó, bạn cần
nên cảnh giác với những tin nhắn dạng này dù người gửi là quen hay lạ.
4. Nhờ nạp card điện thoại, chuyển tiền
Đây là một trong những thủ đoạn lừa gạt
phổ biến nhất hiện nay với tỷ lệ thành công không hề nhỏ. Bằng cách sử
dụng tài khoản mà kẻ lừa đảo đã hack, chúng sẽ chủ động liên hệ với bạn
và nhờ vả nạp card điện thoại hay vay mượn tiền. Do tài khoản được chúng
sử dụng là những quen của nạn nhân, nên đa số họ đều ít hoài nghi và
sẵn sàng giúp đỡ.
Mặc dù hình thức lừa đảo này đã xuất
hiện từ vài năm trở lại đây, tuy nhiên vẫn có nhiều người mắc bẫy, đặc
biệt là những người lớn tuổi và mới tiếp xúc với công nghệ. Để không bị
mất tiền oan uổng, bạn nên liên hệ trực tiếp với người cần giúp đỡ để
xác minh. Nếu nhận thấy có trường hợp lừa đảo, bạn nên cảnh báo với bạn
bè, người thân để họ đề phòng, tránh sự việc tương tự có thể xảy ra.
5. Thông báo người thân gặp tai nạn
Lừa đảo bằng cách thông báo người thân
của bạn gặp nạn là thủ đoạn lừa đảo hết sức tinh vi trong vài năm qua.
Bằng cách gửi tin nhắn, gọi điện cho người thân của con mồi sau khi đã
điều tra kỹ càng, tường tận, những kẻ xấu này sẽ dễ dàng chiếm được lòng
tin của nạn nhân, sau đó đề nghị họ chuyển tiền qua tài khoản để chúng
“trang trải viện phí”. Trong trường hợp này, điều đầu tiên bạn cần là
phải tỉnh táo gọi điện cho người thân để xác nhận thông tin. Nếu quá lo
lắng, bạn cũng có thể nhờ bạn bè, người thân khác trong nhà giúp đỡ.
6. Nếu bạn không “like, share”…
Nếu bạn sử dụng mạng xã hội, hẳn là bạn
đã từng bắt gặp những bài đăng dạng “nếu không like hoặc share bài bạn
sẽ bị xui xẻo cả năm,…” Tuy nhiên, thực tế là bạn có like hay không
like, share hay không share thì chúng vẫn chẳng có ảnh hưởng đến cuộc
đời của bạn. Dạng lừa đảo kiểu này tuy không móc hầu bao của bạn nhưng
kẻ đăng bài lại gầy dựng được danh tiếng ảo. Để đối phó với chiêu trò
này, bạn đừng nên nhấn like hay share mà chỉ việc report kẻ đó là xong.
Duy Huỳnh
Thủ đoạn lừa đảo của người nước ngoài
18/03/2015 08:46:27
ANTT.VN – Cơ quan Cảnh sát
điều tra Công an TP.HCM vừa bắt một "mắt xích" trong đường dây lừa đảo
do người nước ngoài chủ mưu, qua đó hé lộ thủ đoạn lừa đảo của các đối
tượng.
Chiều
17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thi hành lệnh bắt khẩn
cấp đối tượng Lê Thị Phương Trang (SN 1977, ngụ P.14, Gò Vấp, TP.HCM)
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Lê Thị Phương Trang tại cơ quan điều tra
Điều
tra ban đầu cho thấy, Trang là mắt xích quan trọng trong đường dây lừa
đảo do các đối tượng người Nigieria điều hành, chuyên lừa đảo tiền của
những người phụ nữ Việt nhẹ dạ cả tin.
Thủ
đoạn của chúng là thông qua mạng xã hội tìm bị hại, đặt vấn đề quan hệ
tình cảm nam nữ hoặc làm ăn kinh doanh. Sau một thời gian liên lạc, khi
đã tương đối thân thiết, chúng đề nghị được gửi quà có giá trị lớn về
Việt Nam cho bị hại nhằm lấy lòng tin.
Nếu
bị hại đồng ý cho địa chỉ gửi quà thì những đối tượng ở khâu mắt xích
như Trang có nhiệm vụ giả công ty giao nhận hàng yêu cầu bị hại nộp tiền
phí vận chuyển hoặc tiền thuế để nhận món quà qua số tài khoản do chúng
cung cấp. Khi bị hại chuyển tiền vào các tài khoản này, lập tức bị
chúng rút ra trong thời gian ngắn.
Tại
cơ quan điều tra, Trang khai nhận, với thủ đoạn lừa đảo trên, Trang và
đồng bọn là lừa đảo trên 10 nạn nhân, tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Trang
được hưởng 100 triệu đồng trong số đó.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng để truy bắt các đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét