Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Tư liệu về bí ẩn khảo cổ 10

(Đại Chúng sưu tầm trên NET)

  Phát hiện tổ tiên sớm nhất của loài người

 
alt
Hóa thạch của loài linh trưởng lâu đời nhất trên Trái đất từ trước tới này đã được phát hiện hiện tại một khu vực gần sông Dương Tử ở Trung Quốc.

Hóa thạch của loài linh trưởng Archicebus achilles, mới được phát hiện tại khu vực gần sông Dương Tử ở Trung Quốc, có niên đại cách đây khoảng 55 triệu năm. Đây là hóa thạch linh trưởng lâu đời nhất từng được phát hiện cho đến nay.

Các nhà khoa học cho biết, loài linh trưởng Archicebus achilles có kích thước nhỏ hơn cả vượn cáo chuột - loài linh trưởng nhỏ nhất hiện còn sống trên Trái đất. Trọng lượng của chúng thậm chí còn chưa tới 30 g.

TS Xijun Ni, người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết, hóa thạch mới là một bằng chứng nữa cho thấy rằng các loài linh trưởng có nguồn gốc từ châu Á chứ không phải từ châu Phi như các giả thuyết trước đây.

 “Khu vực này từng có rất nhiều hồ lớn được bao quanh bởi rừng nhiệt đới rậm rạp ở đầu thời kỳ Eocene. Các phân tích của chúng tôi cho thấy ằng loài linh trường mới có kích thước rất nhỏ và trọng lượng chưa tới 30 g. Chúng có chân nhỏ và một chiếc đuôi dài. Loài linh trưởng này chuyền cây rất giỏi và thức ăn chính của chúng là côn trùng”, ông Xijun Ni cho biết.

Loài linh trưởng Archicebus achilles sống chủ yếu ở trên cây và sử dụng ngón chân cái chắc khỏe giống như ngón chân cái của tinhtinh để bám vào cành cây trong khi di chuyển.

TS Xijun Ni và các cộng sự thuộc Viện nghiên cứu khoa học Trung Quốc đã bắt đầu nghiên cứu hóa thạch của loài linh trưởng Archicebus achilles từ cách đây vài năm sau khi hóa thạch được phát hiện bởi một nông dân địa phương và sau đó tặng cho viện nghiên cứu.
(VNN)

 

Loài người tách khỏi linh trưởng từ 30 triệu năm trước
(VietQ.vn) - Các nhà khoa học đã tìm thấy hài cốt của những con vượn người đầu tiên ở Tanzania và loài linh trưởng ở Cựu lục địa. Các hài cốt đó chứng minh hai nhóm động vật này đã tách thành hai loài từ hơn 25-30 triệu năm trước.
 
Điều này được nêu trong một bài báo được các nhà nghiên cứu Mỹ tại Đại học Ohio công bố trong số mới nhất của tạp chí Nature.
Vượn người (trong đó bao gồm vượn, người và khỉ dạng người) và động vật linh trưởng Cựu lục địa (ví dụ, khỉ đuôi dài và khỉ đầu chó) - là hai nhóm có họ hàng với nhau, nhưng người ta chưa biết sự phân ra thành hai loài khác nhau xảy ra bao giờ. Nhiều giả thuyết cho rằng, thời điểm đó là vào giữa kỷ Tiệm tân (Oligocen).
Những di tích phát hiện khu vực Rukwa (Tanzania) đã làm sáng tỏ câu hỏi này.
Trong số những gì khai quật được thì lớn nhất là các mảnh vỡ của hàm và một vài chiếc răng. Dựa trên cấu trúc ít ỏi của chúng, họ cho rằng những thứ đó thuộc về một con vượn cổ đại, đặt tên khoa học là Rukwapithecus fleaglei để ghi nhận khu vực tìm thấy.
Những chiếc răng hoá thạch giống răng của loài linh trưởng tìm thấy ở Cựu lục địa, thuộc loài có tên khoa học là Nsungwepithecus gunnelli. So sánh nó với các hóa thạch khác đã giúp các nhà khoa học tái tạo cấu tạo ba chiều của răng nhờ phương pháp chụp cắt lớp vi tính.
Tuổi của các trầm tích bao xung quanh được các nhà địa chất xác định là 25 triệu năm. Điều này cũng được khẳng định bằng các dữ liệu về di truyền học. Như vậy có thể kết luận là việc phân chia loài xảy ra rất sớm, ít ra cũng 25 đến 30 triệu năm.
Theo VNN

Tiết lộ gây sốc mới về tổ tiên con người

(VietQ.vn) - Thuyết tiến hóa mới gây nhiều tranh cãi, trong đó nêu ra giả thuyết tổ tiên loài người là linh trưởng sống dưới nước đã có thêm bằng chứng xác thực.
 
Tổ tiên chúng ta rời cây xuống sống dưới và gần nước?.
Nội dung của thuyết này là các loài linh trưởng xuất hiện dưới nước, mất lông, sau đó có khả năng đứng thẳng và phát triển não.
Xuất hiện từ 50 năm trước nhưng học thuyết này không được các nhà khoa học tôn trọng. Chỉ có một nhóm các nhà khoa học ủng hộ
Nhà khoa học Peter Rhys Evans, một trong những người ủng hộ học thuyết này cho biết, loài người khác nhiều so với các loài linh trưởng: chúng ta không có lông, có thể đứng thẳng đứng, có bộ não lớn và có mỡ dưới da, có thanh quản - những đặc điểm của động vật sống dưới nước.
Theo thuyết tiến hóa, những đặc điểm trên xuất hiện vào những thời điểm khác nhau, với những lý do khác nhau. Nhưng thuyết tiến hóa từ linh trưởng dưới nước thì những đặc điểm trên xuất hiện khi tổ tiên chúng ta quyết định sống dưới hoặc gần nước từ hàng triệu năm trước.
Omega-3 tìm thấy trong hải sản giúp não phát triển cũng là bằng chứng chứng tỏ tổ tiên chúng ta là các loài linh trưởng dưới nước?.
Omega-3 tìm thấy trong hải sản giúp não phát triển cũng là bằng chứng chứng tỏ tổ tiên chúng ta là các loài linh trưởng dưới nước?.
Nhà sinh học người Anh, Sir Alister Hardy là người đầu tiên đưa ra thuyết tiến hóa này. Theo đó, các loài linh trưởng từ cây chuyển xuống để sống ở ao hồ, sông, biển - những nơi dồi dào thức ăn.
Việc chúng ta đứng thẳng được là vì tổ tiên chúng ta cố gắng giữ đầu trên mặt nước. Lớp mỡ dưới da được phát triển để giữ cơ thể ấm áp khi dưới nước.
Rhys Evans, một chuyên gia sinh lý học đầu và cổ tại bệnh biện hoàng gia Marsden, London, cho rằng khoảng không gian giữa má, mũi, trán trước có tác dụng như phao để giữ đầu nổi trên mặt nước.
Những người ủng hộ học thuyết này lấy thêm chứng cứ rằng axit béo Omega-3 trong thức ăn hải sản đã thúc đẩy sự phát triển não ở các loài động vật có vú.
Trong thời gian tới, nhóm ủng hộ học thuyết tiến hóa này sẽ tổ chức một cuộc họp lớn ở London với sự tham gia của nhiều nhà khoa học.
Theo Kiến thức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét