Đoàn Nguyên Đức

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đoàn Nguyên Đức
Sinh 1962
Bình Định,Gia Lai
Nơi cư trú Gia Lai
Công việc CEO Hoàng Anh Gia Lai
Tài sản 11.000 tỷ đồng
Con cái 2
Website
http://www.hagl.com.vn/
Đoàn Nguyên Đức có biệt danh là Bầu Đức (sinh 1962), quê quán tại xã Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông là người Việt nổi tiếng như là một "ông bầu" trong làng bóng đá và là một doanh nhân thành đạt qua thương hiệu nổi tiếng Hoàng Anh - Gia Lai. Năm 2011, ông được Wall Street Journal đánh giá là một trong 30 doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á.

Sự nghiệp

Đoàn Nguyên Đức khởi nghiệp bằng việc trực tiếp điều hành một phân xưởng mộc nhỏ, chuyên đóng bàn ghế cho học sinh tại xã.. Sau đó, ông mở rộng hoạt động kinh doanh sang sản xuất hàng nội thất rồi nhiều lĩnh vực khác.
Năm 1993, ông thành lập xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh Pleiku. Đến năm 2006, nó trở thành Công Ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai với nhiều lĩnh vực kinh doanh như khoáng sản, gỗ, cao su, thủy điện, địa ốc và bóng đá. Công ty bắt đầu niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vào năm 2008 với mã HAG. Tính đến thời điểm tháng 11 năm 2010 tổng vốn hóa thị trường của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đạt 22.524,09 tỷ đồng.
Ông là người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2008

Ông bầu bóng đá

Đoàn Nguyên Đức nổi tiếng là người đam mê bóng đá, và được giới truyền thông thể thao gọi là "bầu" Đức. Từ năm 2001, ông bỏ ra mỗi năm hơn 10 tỷ đồng đầu tư cho bóng đá. Năm 2002, ông trở nên nổi tiếng vì đưa được chân sút số một Đông Nam Á Kiatisak Senamuang về đội bóng của mình. Nhờ đó đội bóng Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai từ chỗ hạng nhất trở thành đội bóng đá 2 lần vô địch V-League và là một trong những đội dẫn đầu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Chỉ vài ba năm sau, thương hiệu Hoàng Anh Gia Lai trở nên nổi tiếng trong và ngoài nước.
Năm 2007, ông thành lập Học viện bóng đá mang tên Học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG để tuyển sinh và đào tạo cầu thủ trẻ theo mô hình của Học viện cầu thủ trẻ Arsenal.
Năm 2011, ông cùng với các doanh nhân làm bóng đá khác là Võ Quốc Thắng, Nguyễn Đức Kiên đã vạch ý tưởng và thành lập Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, một doanh nghiệp chuyên điều hành giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Thông tin thêm

  • Vào năm 2008, Đoàn Nguyên Đức được xem là người Việt Nam đầu tiên có máy bay riêng . Ông đã mời đại tá anh hùng không quân về hưu Nguyễn Thành Trung về lái máy bay riêng cho mình
  • Tốt nghiệp cấp 3 hệ 10 năm (năm 1982), Đoàn Nguyên Đức vào Thành phố Hồ Chí Minh thi đại học. Năm ấy, ông Đức thi trượt. Không nản lòng, Đoàn Nguyên Đức tiếp tục vừa làm vừa học, quyết thi đại học, nhưng tới lần thi thứ 4, ông vẫn không đậu.
"Con đường học vấn không mỉm cười với mình thì nên chọn con đường khác. Mọi con sông đều dẫn ra biển lớn, mọi con đường đều chia ra những lối rẽ riêng".

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai

  • Theo báo cáo tài chính cuối năm 2011, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai mà ông Đoàn Nguyên Đức đang sở hữu số nợ phải trả là 15.493 tỷ đồng, bằng 63% tổng tài sản, trong đó các khoản nợ phải chịu lãi suất là 11.622 tỷ đồng, bao gồm các khoản vay ngân hàng, trái phiếu thông thường và trái phiếu chuyển đổi. Thậm chí có chuyên gia cho rằng số nợ như vậy có nhiều rủi ro. Tuy vậy, đại diện tài chính của Tập đoàn cho rằng trong tổng số nợ, có đến hơn 70% là nguồn vốn dài hạn nên sẽ không có rủi ro lớn về tính thanh khoản.
  • Cho đến thời điểm kết thúc năm 2012, tổng vốn chủ sở hữu của HAGL ở mức 9.765 tỷ VND, trong khi số nợ vay thì lên đến 16.131 tỷ. Điều này có nghĩa là số tiền vay nợ cao hơn vốn chủ sở hữu là 6.456 tỷ VND. HAGL được cho là ở trong thế "cưỡi cọp".

Vụ đồn điền cao su ở Lào và Campuchia

Cùng với Tập đoàn công nghiệp cao su, HAGL là tập đoàn Việt Nam thứ hai bị tổ chức Global Witness tố là đã dính líu vào việc phá rừng và cướp đất tại Lào và Campuchia, gây ra những 'hủy hoại về môi trường và xã hội" '.

Chú thích

  1. ^ Bầu Đức sẵn sàng cho ngày niêm yết cổ phiếu - VnExpress
  2. ^ “The Southest Asia Power List”. Wall Street Journal (bằng tiếng Anh). 13 tháng 9 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2013.
  3. ^ Lớn lên từ gỗ. Bài đăng trên trang web tập đoàn HAGL. Truy cập ngày 10/11/2008
  4. ^ “CTCP Hoàng Anh Gia Lai”. VietStock. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2013.
  5. ^ Bầu Đức sẵn sàng cho ngày niêm yết cổ phiếu. Thông tin tại thời điểm truy cập, là ngày 10/11/2008
  6. ^ Người giàu nhất trên sàn chứng khoán: 'Tôi sẽ còn gây sốc'
  7. ^ Bầu Đức, bầu Thắng 'yêu' bóng đá thế nào?. Báo Giáo Dục Việt Nam. Đăng ngày 07/02/2012
  8. ^ Vàng trong nước đắt hơn thế giới 2 triệu đồng mỗi lượng - 11/1/2008- VnExpress
  9. ^ Xem bài Ba doanh nhân thành đạt của vùng đất Tây Nguyên
  10. ^ “Học viện HAGL Arsenal JMG”. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2013.
  11. ^ Bầu Kiên, bầu Đức, bầu Thắng, ông Lê Hùng Dũng vào HĐQT VPF. Báo Giáo Dục Việt Nam. Đăng ngày 14/12/2011
  12. ^ Người Việt Nam đầu tiên có máy bay riêng
  13. ^ Máy bay của ông Đoàn Nguyên Đức đã cất cánhBầu Đức mê ông Trung quá nên mời cho kỳ được
  14. ^ Những người nổi tiếng từng... trượt đại học
  15. ^ TS Lê Đăng Doanh: 'Số nợ của Hoàng Anh Gia Lai rất nhiều rủi ro' giaoduc.net, 06/05/2012
  16. ^ Hà Nhi (7 tháng 5 năm 2012). “Vì sao nợ nghìn tỷ như Hoàng Anh Gia Lai vẫn không đáng ngại?”. Báo Giáo dục Việt Nam. Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2013.
  17. ^ Bầu Đức "cưỡi cọp", Hoàng Anh Gia Lai chênh vênh VnEconomy, 18/4/2013
  18. ^ Công ty VN bị tố 'phá rừng cướp đất' BBC, 13 tháng 5, 2013
Trang này được sửa đổi lần cuối lúc 12:11, ngày 11 tháng 10 năm 2014
(Xã hội) - Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai thu nhập 348 triệu đồng/tháng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu thực vật Việt Nam nhận 74,73 triệu đồng/tháng, Chủ tịch Tập đoàn Than – Khoáng 53,425 triệu đồng/tháng… là những con số thu nhập ấn tượng của các sếp Việt năm 2013.
Lương, thưởng Chủ tịch Tập đoàn Than gần 700 triệu/năm
Vào ngày 28/10, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin – TKV) đã công bố báo cáo tiền lương, tiền thưởng bình quân năm 2013 của các thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty.
Theo bảng lương được công bố này, người được nhận mức lương “khủng” nhất là ông Trần Xuân Hòa, CTHĐTV của tập đoàn.
Theo đó, ông Trần Xuân Hòa – Chủ tịch Tập đoàn Than – Khoáng nhận mức lương 53,425 triệu đồng/tháng. Hàng tháng, số tiền thưởng ông nhận được là 3,125 triệu đồng. Bình quân mỗi tháng ông Hòa nhận từ Vinacomin là 56,56 triệu đồng. Tính toàn năm 2013, ông nhận được 678,72 triệu đồng.
Ông Lê Minh Chuẩn, Tổng Giám đốc công ty có mức lương 52,2 triệu đồng/tháng và tiền thưởng bình quân 3 triệu đồng/tháng.
47,810 triệu đồng – 48,534 triệu đồng/tháng là mức lương của các vị trí khác trong Hội đồng Thành viên công ty.
Các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Tập đoàn nhận lương từ 43,020 triệu đồng/tháng – 47,810 triệu đồng/tháng. Mức thưởng đạt từ 2,525 triệu đồng/ tháng – 2,808 triệu đồng/tháng.
Bầu Đức lĩnh lương thưởng tiền tỷ
Theo Báo cáo thường niên 2013 được Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG – HOSE) công bố vào tháng 4/2014, thì các vị trí lãnh đạo tại Công ty đều nhận được mức lương thưởng cao “chót vót” trong năm 2013.
Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) thu nhập 4,18 tỷ đồng, tương đương 348 triệu đồng/tháng. Cùng với việc cổ phiếu HAG tăng tới 40% kể từ đầu năm, thì tài sản của bầu Đức đã tăng thêm 2.500 tỷ đồng. Kết thúc quý I/2014, bầu Đức sở hữu khối tài sản trị giá 8.756 tỷ đồng, hiện ông đang đứng ở vị trí thứ 3 trong top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.


Bầu Đức nhận lương 348 triệu đồng/tháng.
Vị trí tiếp theo là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Văn Sự khi nhận được 3,136 tỷ đồng/năm, tương đương 262 triệu đồng/tháng.
Các thành viên HĐQT khác gồm ông Nguyễn Văn Minh, ông Đoàn Nguyên Thu, cùng kiêm chức vụ Phó tổng giám đốc và ông Lê Hùng cũng có thu nhập lần lượt là 2,78 tỷ đồng; 2,13 tỷ đồng và 2,09 tỷ đồng.
Tuy nhiên, 3 thành viên HĐQT độc lập là bà Võ Thị Huyền Lan, ông Vũ Hữu Điền và ông Pornchai Lueang-a-papong chỉ nhận mức được từ 168 – 252 triệu đồng/năm.
Trong Ban Tổng giám đốc, ngoài Tổng giám đốc và 2 Phó tổng kiêm nhiệm như trên, thì HAG còn 3 Phó tổng giám đốc khác là ông Võ Trường Sơn, ông Lê Văn Rõ và ông Trà Văn Hàn cũng có mức thu nhập cao, tương ứng là 2,09 tỷ đồng/năm, 1,4 tỷ đồng/năm và 1,7 tỷ đồng/năm.
Bà Hồ Thị Kim Chi – kế toán trưởng kiêm Thư ký HĐQT của HAG nhận mức thù lao là 1,08 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, các thành viên trong Ban Kiểm soát HAG cũng nhận mức thu nhập hàng trăm triệu đồng trong năm 2013.
120 chủ tịch, tổng giám đốc các DN Bộ Công Thương nhận lương 66 tỷ đồng/năm
Vào cuối tháng 9/2014, Bộ Công Thương thông báo thu nhập bình quân hàng tháng năm 2013 của viên chức quản lý các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Bộ. Đây là lần đầu tiên thu nhập của các cán bộ lãnh đạo cấp cao được công khai.
Theo số liệu được công bố, mức thu nhập cao nhất của các lãnh đạo thuộc Bộ Công Thương thuộc về Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu thực vật Việt Nam ông Đỗ Ngọc Khải với thu nhập bình quân năm 2013 đạt 74,73 triệu đồng/tháng.
Vị trí tiếp theo thuộc về Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN ông Phùng Đình Thực với mức thu nhập bình quân 65,8 triệu đồng/tháng.
Ông Hoàng Quốc Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Điện Lực cũng nhận mức thu nhập trên 60 triệu đồng/tháng.
Chủ tịch tập đoàn Hóa Chất, Xăng Dầu, Than khoáng sản, Dệt may Việt Nam, Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam đều có mức thu nhập bình quân trên 50 triệu đồng/tháng.
Đối với lương Tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty lớn, ông Đỗ Ngọc Khải (Vocarimex) vẫn đứng đầu do ông kiêm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc của Vocarimex.
Những Tổng giám đốc đều có thu nhập bình quân trên 50 triệu đồng/tháng gồm: Tổng giám đốc PVN ông Đỗ Văn Hậu có thu nhập bình quân 64,35 triệu đồng/tháng; Tổng giám đốc các công ty như Tập đoàn Điện lực ông Phạm Lê Thanh (53,43 triệu đồng/tháng); Tổng giám đốc Xăng dầu ông Trần Văn Thịnh, Tổng giám đốc Than khoáng sản ông Lê Minh Chuẩn, Tổng giám đốc Hóa Chất ông Nguyễn Đình Khang (55,92 triệu đồng/tháng), Dệt may (Vinatex), Máy động lực và máy nông nghiệp…
Thu nhập thấp nhất trong các tổng công ty công bố thuộc về ông Vũ Việt Kha, Tổng giám đốc công ty máy và thiết bị công nghiệp, bình quân 23,44 triệu đồng/tháng.
(Theo Đời Sống Và Pháp Luật)


Bầu Đức từng tuyên bố “không giàu nhất thì cũng phải được nhớ đến nhất”, vị đại gia nổi sở hữu khối tài sản nghìn tỷ này còn có những phát ngôn rất “ngông”.
“Tôi là đại gia không có chân dài”
Trao đổi trên VnExpress, bầu Đức khẳng định: ” Tôi chưa có dịp tiếp chuyện lâu với một cô gái nào, nhất là các cô thuộc hàng “chân dài”. Thú thực, tôi chẳng có thời gian để ý đến chuyện chân dài hay chân ngắn vì bản thân tôi có quá nhiều việc phải làm, có quá nhiều thứ phải bận tâm. Tôi coi công việc và bóng đá là niềm đam mê nên tôi nghĩ sẽ chẳng có cô gái nào chịu nổi điều này. Tôi bận tối mắt tối mũi đến độ chẳng có thời gian đọc sách, ngoại trừ những phút hiếm hoi xem chương trình thời sự trên truyền hình. Do vậy tôi không mấy đề tâm đến chuyện có cô gái nào đó ngưỡng mộ mình hay mình cần phải đi cạnh một ai đó. Tôi chưa bao giờ gặp rắc rối bởi các cô gái và cũng không có thời gian dành cho chuyện này. Nói đúng hơn tôi là đại gia không có chân dài.”.
“Tôi là người rất nhiều tiền”
Chia sẻ trên Tuổi Trẻ Thủ Đô, bầu Đức nói: “Tôi là người rất nhiều tiền, có thể nhiều tiền hơn tất cả mọi người nhưng nếu dùng đồng tiền không có ý nghĩa thì bầu Đức nhất quyết không dùng”.
Đối với bầu Đức, những người thành đạt thật sự họ sống rất giản dị và đơn giản chứ không giống một số người thích thể hiện đẳng cấp, thích chơi sang như hiện nay. Cái kiểu chưa thể hiện được tài năng đã thể hiện đẳng cấp thì không phải là những người thành đạt thật sự.
“Tôi làm quần quật không phải vì tiền”
Chia sẻ trên Tiền Phong, Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức khẳng định: “Tôi làm việc quần quật không phải vì tiền. Tiền tôi không thiếu, xài thoải mái ba đời cũng không hết. Tôi cũng không có nhu cầu hưởng thụ. Tôi làm việc chỉ vì đam mê và nói thật, vì điều gì nữa tôi cũng không thể định nghĩa. Cuộc sống mà, phải có người này người khác. Người đam mê cái này, kẻ đam mê cái kia. Tôi đam mê công việc”.
Bầu Đức: Đại gia nghìn tỷ và những phát ngôn gây 'sốc' - Ảnh 1
Bầu Đức: “Tôi không cho không ai cái gì bao giờ”.
“Tôi thích mọi người gọi mình là bầu Đức”
Chia sẻ trên VnExpress, bầu Đức cho biết: “ Tôi thích mọi người gọi mình bằng Bầu Đức nghe nó dân dã và gần gũi, và cái tên này được hình thành từ bóng đá do chính những người hâm mộ thể thao đặt cho. Tôi mê bóng đá từ nhỏ và bây giờ tôi không chỉ chơi bóng đá, ăn bóng đá, ngủ bóng đá mà cònkinh doanh cả bóng đá. Bóng đá luôn mang lại cho tôi cảm giác mới mẻ. Điều căn bản là không có bóng đá thì không có Hoàng Anh Gia Lai bây giờ. Nói cách khác là bóng đá mang lại tên tuổi cho Hoàng Anh Gia Lai và tôi nhận thấy không có công cụ quảng cáo thương hiệu nào rẻ và hiệu quả như bóng đá.”.
“Tôi không cho không ai cái gì bao giờ”
Khi trả lời phỏng vấn trên báo Tiền Phong Online về việc, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tài trợ không hoàn lại cho tỉnh Atapu (Lào) đến 30 triệu USD để xây dựng nhiều công trình phục vụ dân sinh, bầu Đức nhấn mạnh: “Tôi không cho không ai cái gì bao giờ. 30 triệu USD không phải ít, hơn nữa, đây là tiền của của cổ đông chứ không phải của cá nhân tôi nên tất cả đều vì quyền lợi của cổ đông…”.
“Tôi muốn chứng minh Việt Nam là một dân tộc lớn”
Trả lời trên Dân Việt, bầu Đức nhấn mạnh: “Tôi mới 50 tuổi, tôi còn nhiều việc để làm và chưa bao giờ có ý định nghỉ ngơi. Tôi có những mục tiêu táo bạo, những khao khát cháy bỏng và đặc biệt tôi chưa bao giờ nản chí. Nhiều người bảo phấn đấu làm gì, không theo kịp với thế giới đâu.
Đấy là suy nghĩ tiêu cực. Tại sao các nước họ làm được mà mình không làm được? Tại sao nước người ta có tỷ phú đôla mà Việt Nam mình không có?
Tôi muốn khẳng định người Việt Nam làm được những gì mà thế giới làm được. Tôi muốn chứng minh Việt Nam là một dân tộc lớn. Mình đánh giặc giỏi, thì làm kinh tế và làm khoa học cũng phải giỏi”.
Bầu Đức: Đại gia nghìn tỷ và những phát ngôn gây 'sốc' - Ảnh 2
“Hơn 20 năm tôi chưa được đi du lịch”
“Máy bay chỉ bằng cái xe máy”
Cũng chia sẻ trên Tiền Phong, bầu Đức cho rằng: “Tôi bỏ tiền túi sắm máy bay không phải vì tôi chơi ngông mà tôi có nhu cầu làm ăn thật sự. Với tài sản hiện có của tôi thì chiếc máy bay chỉ như một chiếc xe máy của một người có thu nhập bình thường. Mục đích của chiếc máy bay hay chiếc xe máy, suy cho cùng cũng như nhau, là phương tiện đi lại làm ăn”.
“Hơn 20 năm tôi chưa được đi du lịch”
Trả lời trên Dân Việt, ông Đức nhấn mạnh: “Tôi không có nhu cầu hưởng thụ, không ham mê rượu chè. Tôi ăn uống giản dị. Ra vườn cao su, lỡ bữa, tôi ăn cơm với công nhân. Thăm đội bóng, tôi ăn cơm chung với cầu thủ ở nhà bếp. Hơn 20 năm nay, tôi chưa từng tổ chức một chuyến du lịch nào cho bản thân và gia đình”.
“Không mặc comple vì vướng víu, bất tiện”
Nhắc đến việc không mặc comple, bầu Đức đã chia sẻ với Tiền Phong Online: “Tôi có tính cách đơn giản, thoải mái, tôi không nặng nề, cầu kỳ bề ngoài. Tôi không mặc comple vì cảm thấy vướng víu, bất tiện. Nhưng có phải vì thế mà bất lịch sự, thiếu tôn trọng người khác? Mà cả công ty tôi từ Bắc chí Nam, trong nước cũng như ngoài nước, gần 10 ngàn con người, không ai comple, cà vạt. Với chúng tôi, xe cộ, máy bay cũng chỉ là phương tiện làm việc mà thôi”.
“Tuyển nhân sự không cần bằng cấp”
Nói về việc tuyển dụng trên Tiền Phong, bầu Đức cho rằng: “Nói không ngoa, ít ai làm việc tại HAGL mà xin nghỉ việc vì bức xúc. Ví như nếu có, tôi sẽ xem xét trách nhiệm và xử lý cán bộ quản lý trực tiếp có người nghỉ việc đó vì sao để xảy ra cơ sự. Có một đặc điểm tuyển dụng của HAGL, xem ra không khoa học lắm, đó là: Tuyển dụng nhân sự nhưng không đòi hỏi bằng cấp”.
“Doanh nhân đích thực sẽ không vung tiền tùy tiện”
Khi được PV phunutoday hỏi về việc nhiều đại gia Việt hiện nay sẵn sàng bỏ ra cả triệu đô để mua một con chó, thuê cả dàn ca sĩ hải ngoại phục vụ riêng tại nhà hay đón dâu bằng cả đoàn xe siêu sang, mua du thuyền để du ngoạn cùng bạn bè…, bầu Đức đã nhận định: “Những người doanh nhân thành đạt thật sự không bao giờ thể hiện mình theo cách đó. Họ sẽ không sử dụng đồng tiền một cách tùy tiện như vậy. Nếu những đồng tiền đó là do chính họ kiếm ra bằng mồ hôi, công sức của họ, họ sẽ tự có ý thức sử dụng đồng tiền của mình.”

Bầu Đức nhảy lên ghế khi Công Phượng ghi bàn

Nổi tiếng sắt đá trong kinh doanh, nhưng khi chứng kiến lứa cầu thủ do mình dày công vun đắp thi đấu thăng hoa ở chung kết giải U21 Quốc tế, bầu Đức không kiềm chế được cảm xúc.
image photo  
Bầu Đức từng bộc bạch với VnExpress rằng: "Sự xuất hiện của tôi ở sân thường các các cầu thủ cóng chân, khó đá nên nhiều trận phải trốn tụi nhỏ". Tuy nhiên, khi U19 Học viện HAGL Arsenal JMG đá chung kết với U21 Thái Lan hôm qua 28/10, ông vẫn đến dự khán - với tư cách phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF.
image photo  
Khi Văn Sơn mở tỷ số từ quả phạt đền ở hiệp một, xung quanh đều mừng rỡ nhưng bầu Đức vẫn giữ thái độ bình thản. Là người làm bóng đá lâu năm ông hiểu rằng chưa có gì chắc chắn khi trận đấu còn dài.
image photo  
Trong thế trận áp đảo với lối chơi đẹp mắt, các cầu thủ U19 HAGL liên tục có thêm bàn thắng trong hiệp hai. 
image photo  
Cả hai bàn đều mang tên Công Phượng, giúp đội bóng của nước chủ nhà giành chiến thắng 3-0 và lần đầu lên ngôi vô địch ở một giải đấu.
image photo  
Sau những pha ghi bàn của tiền đạo thủ quân, bầu Đức đều phấn khích. Ông bật dậy, trèo cả lên ghế để ăn mừng. "Tôi sướng lắm. Thắng ai chứ thắng Thái Lan càng sướng", ông chia sẻ với VnExpress sau trận đấu.
image photo  
Vị doanh nhân sinh năm 1962 sau đó xuống sân chia vui với Ban huấn luyện và các cầu thủ. "Từ nay, chú Ba cứ xuất hiện thoải mái, phá được dớp rồi", một thành viên của U19 HAGL nói vui với ông Đoàn Nguyên Đức (còn gọi với tên thân mật là Ba Đức).
image photo  
Các cầu thủ công kênh người đã đầu tư, sáng lập ra Học viện HAGL Arsenal JMG từ tám năm trước.
image photo  
Bầu Đức ôm chầm lấy Công Phượng, một sản phẩm tốt của Học viện và luôn được ông tin tưởng bất kể trong hoàn cảnh nào.
image photo  
Ông đã quyết định đôn hai lứa cầu thủ đầu của Học viện lên đá ở V-League từ năm 2015. Toàn quyền quyết định về chuyên môn đều được trao cho HLV Guillaume Graechen.
image photo  
Bầu Đức tin rằng với đà phát triển hiện tại, tất cả mới chỉ là khởi đầu và lứa cầu thủ này có thể làm nên nhiều chuyện lớn hơn nữa cho tương lai bóng đá nước nhà.
Đức Đồng